BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười Hai 15th, 2015

6161. Khát vọng làm người

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

Chính cơ chế và những quy trình tự sắp đặt với nhau đã dẫn đến những thế hệ lãnh đạo mà người có tài trong hệ thống khép kín, riêng cho các đảng viên cộng sản, nay đã khan kiệt như mò kim đáy biển.  Còn bao nhiêu con người ngoài hệ thống, như những khán giả đang xem một đại bi kịch của quê hương chưa có màn cuối vô hậu? Sẽ có ai trong số đó, còn mơ mình trở thành một chủ tịch xã, hay chỉ mong được làm người tự do?

_____

Blog RFA

Tuấn Khanh

15-12-2015

Minh họa: Tranh den số 37 của họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn

Minh họa: Tranh den số 37 của họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn

Đời thường, một người lái xe có thể bất ngờ thông minh, được thuyên chuyển sang làm lãnh đạo toàn phần của địa phương không? Hoặc một bí thư phường có thể sáng dạ đột biến đến mức chuyển sang làm trưởng phòng giáo dục đào tạo không? Những câu chuyện như vậy xuất hiện trong nước ngày càng nhiều, ngang nhiên, đang là câu hỏi lớn không chỉ cho từng con người Việt Nam, mà còn là câu hỏi mang đầy tính thách thức cho một vận mệnh Việt Nam trên đường đi tới tương lai.

Trong các phương thức sử dụng con người để phát triển, lý luận của Laurence J. Peter là một trong những đề tài rất đáng để đối chiếu với hiện thực xã hội Việt Nam ngay lúc này. Cách nhận định con người với đúng khả năng, được gọi là Nguyên tắc Peter (Peter principle) của ông độc đáo và hấp dẫn đến mức ngành truyền hình Mỹ và Anh đã từng dựng thành nhiều series từ 1995 đến 2000. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

6160. Còn tiền, còn Đảng CS hay còn lý tưởng, còn Đảng CS?

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

Người Buôn Gió

14-12-2015

Hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2015, Hà Nội tổ chức hội nghị trung ương đảng CSVN lần thứ 13 khoá 12. Hội nghị lần này đặc biệt quan trọng vì sẽ biểu quyết thành phần nhân sự chủ chốt cho trung ương đảng khoá tới bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 2016.

Căng thẳng nhất là cuộc đua giữa các vị cao niên của Đảng đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn muốn trụ lại. Đó là các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang. Trong ba ông này thì cửa của Nguyễn Tấn Dũng sáng hơn, ông Dũng có thể nhắm tới một trong hai chức là tổng bí thư hoặc chủ tịch nước. Còn ông Trọng chỉ có thể tiếp tục ứng cử vào chức TBT thêm một nhiệm kỳ nữa, như thế nếu kết thúc nhiệm kỳ nữa ông Trọng sẽ vào tuổi 71.  Ở lứa tuổi 70 trên cương vị lãnh đạo, ông Trọng sẽ làm phai mờ hình ảnh cuộc đổi mới mà đảng CSVN đang quảng bá. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , , | 1 Comment »

6159. Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành ‘chư hầu kiểu mới’

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

VOA

15-12-2015

Giới chức Việt Nam chuẩn bị quốc kỳ Trung Quốc và Việt Nam trước lễ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội, ngày 6/11/2015

Giới chức Việt Nam chuẩn bị quốc kỳ Trung Quốc và Việt Nam trước lễ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội, ngày 6/11/2015. Ảnh: Reuters

Nhiều nhân sỹ, trí thức có tiếng mới đây đã nhận định như vậy, và cho rằng Trung Quốc đang dùng “những lời hoa mỹ về hòa bình, và hữu nghị” để bành trướng biển Đông.

Trong bức thư ngỏ gửi cho Bộ Chính trị cũng như toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 100 người kêu gọi giới lãnh đạo trong nước phải có “đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc”.

Bức thư có đoạn: “Thời gian gần đây, trong khi vẫn dùng những lời hoa mỹ về hòa bình, hữu nghị, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có những bước leo thang thực hiện mưu đồ bành trướng trên Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn gây bất ổn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Thoát Trung, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6158. Phiên xử phúc thẩm dân oan Nguyễn Văn Thông ở Tây Ninh vào ngày mai

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

LS Võ An Đôn

TÔI ĐÃ ĐẾN TÒA ÁN TỈNH TÂY NINH

15-12-2015

H1

LS Võ An Đôn trước tòa án tỉnh Tây Ninh. Nguồn: FB Võ An Đôn

Sau khi tham gia phiên tòa Nguyễn Viết Dũng, tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành đã lên máy bay vào Sài Gòn, đón xe đến tỉnh Tây Ninh trưa nay, để ngày mai bào chữa cho anh Nguyễn Văn Thông, phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, theo khoản 2, Điều 258 Bộ luật hình sự.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm anh Nguyễn Văn Thông sẽ diễn ra vào lúc 07 giờ 30 phút, sáng ngày mai 16/12/2005 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 401, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Anh Nguyễn Văn Thông bị Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu xét xử sơ thẩm phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra nhanh chóng, không có nhân chứng, không có bị hại, không có luật sư, không có gia đình vợ con tham gia.

Sau phiên tòa sơ thẩm anh Nguyễn Văn Thông đã viết đơn kháng cáo kêu oan, vì cho rằng mình vô tội và bị kết án oan.

Ngày mai tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành sẽ bào chữa cho anh Nguyễn Văn Thông theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra và xét xử lại. Nhưng không biết kết quả phiên tòa sẽ như thế nào, vì án liên quan đến chính trị thường bỏ túi và khó đoán. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 10 Comments »

6157. Giai Đoạn Đầu Bán Nước: Xóa Bỏ Lịch Sử VN

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

Ngàn Lau

TCL

15-12-2015

Bộ Giáo Dục VN đang đề nghị bỏ môn lịch sử trong chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 bằng cách ghép môn lịch sử vào 2 môn Giáo Dục Công Dân (CDGD) và An Ninh Quốc Phòng (ANQP) theo giáo sư Phan Huy Lê, chủ tịch hội Khoa Học Lịch Sử VN.

Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Phạm Vũ Luận nói với Quốc Hội là như vậy môn lịch sử được coi trọng hơn trước (?)

Khi chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng hỏi là môn lịch sử là tích hợp (?) hay độc lập thì ông Luận lại trả lời sẽ lắng nghe ý kiến người dân và báo cáo với ban Tuyên Huấn Trung Ương và Hội Đồng Lý luận Trung Ương. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Giáo dục, Lịch sử, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

6156. Người Cầm Bút và Đảng

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

Là người cầm bút và chọn cây bút là vũ khí đấu tranh của hôm nay, bạn phải đứng trong tư thế độc lập và sẵn sàng nói lên sự thật — cho dù sự thật đó ảnh hưởng đến lề trái hay lề phải, bạn vẫn phải lên tiếng. Hãy tránh xa sinh hoạt đảng phái — bởi khi bạn cầm bút thì bạn không thể nào đi song hành với đảng phái — ngoại trừ bạn muốn làm công tác tuyên truyền cho đảng phái bạn muốn tham gia“.

____

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

15-12-2015

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong quá khứ, người viết bài này đã từng tham gia vào đảng chính trị của người VN ở Hoa Kỳ. Và cũng trong quá khứ, những người bạn thành lập đảng mới mời tham gia với lý do: không thể đấu tranh một mình mà cần phải có một khối (đảng hay tổ chức) thì sự đấu tranh mới hiệu quả hơn.

Trong ca dao tục ngữ của Việt Nam cũng có câu “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, hay có những người ví von là chúng ta có thể bẻ một chiếc đũa nhưng nhiều chiếc đũa cộng lại thì chúng ta không bẻ được. Những ca dao tục ngữ, những ví von trên nói lên sự đoàn kết, một sự đoàn kết cần thiết để đóng góp công sức vào cuộc đấu tranh của hôm nay. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

6155. HỘI CTNLT: HÃY ĐẢO NGƯỢC BẢN ÁN VÀ TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN VIẾT DŨNG

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

Hội CTNLT

15-12-2015

H1

Ảnh Nguyễn Viết Dũng (thứ 2 từ trái) chụp sáng Chủ Nhật, ngày 12/4/2015 tại Hồ Gươm. Nguồn: internet

Ngày 14/12/2015 Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án 15 tháng tù giam đối với nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Viết Dũng là một bằng chứng nữa, chứng tỏ chính quyền độc tài không ngừng tấn công các nhà hoạt động ôn hòa.

Nguyễn Viết Dũng sinh năm 1986, thường trú tại Xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. Là một thanh niên yêu nước, luôn quan tâm và bày tỏ chính kiến của mình đối với tình hình đất nước và bất ổn xã hội. Ngày 2/4/2015 anh tuyên bố thành lập Đảng Cộng Hòa và ra đời một nhóm bạn bè cổ súy cho tự do dân chủ. Ngày 12/4/2015 nhóm 5 người của anh đã tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh tại Hà Nội, chụp hình lưu niệm khi mặc áo đồng phục có in logo hình con đại bàng màu vàng, chính giữa là chiếc khiên màu vàng có ba sọc đỏ, dưới là dòng chữ “Danh dự- Tổ quốc- Trách nhiệm”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

6154. NGUYỄN ĐĂNG QUANG: ĐẢNG CSVN CÓ DÁM ĐẶT LỢI ÍCH DÂN TỘC LÊN TRÊN?

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

“Hiến pháp là văn kiện pháp lý quan trọng nhất sau Cương lĩnh của Đảng”. TBT Nguyễn Phú Trọng

____

Blog Tễu

Nguyễn Đăng Quang

15-12-2015

Đảng CSVN hiện có 3,6 triệu đảng viên, chiếm khoảng gần 4% dân số Việt Nam. Trong số này có 200 đảng viên cao cấp chia nhau nắm giữ toàn bộ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương xuống tận 63 tỉnh thành trong cả 3 nhánh quyền lực quốc gia: Hành pháp, Lập pháp Hành pháp và Tư pháp, cũng như toàn bộ các tổ chức đoàn thể, ban ngành (hay còn gọi là hệ thống chính trị) của toàn xã hội.  Thủ lĩnh Đảng – người có trọng trách cao nhất – hiện là ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí thư, là nhân vật mà 92 triệu người dân Việt Nam không ai được cầm lá phiếu bầu lên nhưng ông vẫn nghiễm nhiên là lãnh tụ tối cao của cả nước, nắm trọn quyền lực trong tay và toàn quyền quyết định vận mệnh quốc gia.

Ông Trọng cũng như các bậc tiền nhiệm của ông chưa hề một lần tuyên thệ trước Quốc hội, chưa bao giờ thề trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp. Trong Đại hội ĐCSVN lần XII tới đây, nếu như ông Trọng hoặc bất cứ ai khác được chọn làm Tổng Bí thư thì mặc nhiên cũng không phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp. Chức vụ Tổng Bí thư ĐCSVN được đặc cách không phải tuyên thệ trung thành với bất cứ ai do bởi Điều lệ Đảng và Hiến pháp mà Đảng soạn thảo không có điều nào quy định Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị phải làm như vậy. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiến pháp, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

6153. Nguyễn Công Khế xử lý việc ra tòa vì trốn nợ như thế nào?

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

Nguyễn Công Khế

CLB Nhà Báo Trẻ

15-12-2015

Tại Tại Đại hội cổ đông 2014 tổ chức ngày 29/5/2015, Nguyễn Công Khế đã trình bày Báo cáo tài chính năm 2014, công khai khoản lợi nhuận ròng của TNCorp đạt 44,6 tỷ đồng. Trên thực tế, qua một số phóng sự trước, chúng ta đã rõ những khoản thu nhập khổng lồ của Khế đến từ các “dự án truyền thông”, thủ đoạn lừa đảo ngân hàng và các tập đoàn tài chính, thậm chí hút máu cả những đồng nghiệp Báo Thanh Niên. Dù lợi nhuận như thế, nhưng với lòng tham không đáy, Khế thường giở chiêu trò chây lỳ không chịu trả nợ nhằm chiếm dụng vốn của nhà cung cấp, khiến một số chủ nợ phải lao đao, lâm vào tình cảnh tán gia bại sản. Trong phóng sự này, CLB Nhà báo trẻ chỉ nêu 1 trường hợp, đó là khoản nợ 5,04 tỷ đồng của TNCorp đối với Kỳ Hà Chu Lai – một doanh nghiệp khá nhỏ tại Quảng Nam, chuyên cung cấp giấy in đã gắn bó với TNCorp từ nhiều năm qua…

Năm 2006, Nguyễn Công Khế thành lập TNCorp, trong đó cung cấp nguyên vật liệu cho ngành in là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính. Không chỉ bán giấy in cho Báo Thanh Niên, TNCorp còn bán lại cho một số báo khác, trong đó có Báo Nhân Dân. Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai (159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam) do ông Cao Ngọc Tích làm Giám đốc là doanh nghiệp cung cấp giấy in, đã gắn bó, hợp tác với TNCorp từ những ngày đầu thành lập. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 16 Comments »

6152. Các cảm xúc chính trị: Tại sao lòng từ ái là cần thiết cho công lý?

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

“Bản chất thù hận của chế độ toàn trị và tình trạng vô cảm trước chính sự của dân chúng là hai cảm xúc chính trị gây ra nguyên nhân. Chính sách giáo dục ngu dân của chính quyền, tinh thần nô lệ tự nguyện của đa số dân chúng làm cho trình độ dân trí không thể nâng cao và dân khí chưa được chấn hưng. Vì chịu ảnh hưởng của một hệ thống giáo dục Đảng trị, nên thế hệ tham chiến chỉ biết thù hận và chiến đấu mà lời thơ của Tố Hữu là một bằng chứng: Nuôi đi em cho đến… muôn đời/ Mầm hận này trong lồng xương ống máu…???”

____

Đỗ Kim Thêm

14-12-2015

Ảnh chụp bìa sách

Ảnh chụp bìa sách

Giới thiệu sách: Political Emotions: Why Love Matters for Justice? Tác giả:  Martha C. Nussbaum, do Nhà xuất bản The Belknap Press of Harvard University Press, phát hành năm 2013.

Vấn đề

Yêu thương hay thù oán không chỉ là tình riêng cuả mỗi con người mà còn là một cảm xúc chính trị. Đã có nhiều thí dụ cho thấy là các hiệu ứng của cảm xúc này lan toả đến hệ thống pháp luật, mà đòi công lý hay tự thiêu của dân oan tại Việt Nam là trường hợp phổ biến. Thực ra, trong bất cứ một nền tảng công lý nào thì điểm chính yếu cũng là phải tìm ra một hệ thống luật pháp công minh và tinh thần trọng pháp của người dân và chính quyền để áp dụng trong thực tế.

Ngược lại, có một lập luận mới về cảm xúc chính trị cho là công lý không chỉ là một giải pháp cuả lý trí khách quan mà còn cần đến lòng từ ái của mọi người. Dù tiềm tàng trong cá nhân, nhưng khi có một sự gắn bó từ nội tâm vào một giá trị chung cao đẹp thì nó sẽ thúc đẩy làm cho công lý xã hội hình thành và duy trì. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6151. Biển Đông 2015: Thái độ chống Trung Quốc gia tăng trong ASEAN

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

RFI

Trọng Nghĩa

14-12-2015

H1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (thứ 2 từ trái) tại Thượng đỉnh lần thứ 27 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tại Kuala Lumpur 22/11/2015. ©REUTERS/Jorge Silva

Trong năm 2015, Trung Quốc công khai bộc lộ ý đồ chiếm trọn Biển Đông. Hoa Kỳ phản ứng mạnh mẽ hơn trong lúc một nửa ASEAN tích cực tìm đối sách : Việt Nam Malaysia và Philippines thiết lập thế đối tác chiến lược, Singapore mở rộng cửa cho phi cơ Mỹ trú đóng và Indonesia dọa kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế.

Năm 2015 sắp kết thúc được đánh dấu bằng thái độ thách thức lộ liễu chưa từng thấy của Trung Quốc tại Biển Đông, với hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo được Bắc Kinh rầm rộ tiến hành, bất chấp các tuyên bố quan ngại của hầu như toàn bộ các nước quan tâm đến quyền tự do hàng hải trong khu vực, cũng như các nước Đông Nam Á bị Trung Quốc chèn ép.

Trước thái độ càng lúc càng hung hăng của Bắc Kinh, Washington cũng có những phản ứng cứng rắn hơn. Ngoài việc vạch trần các hành động bị đánh giá là coi thường luật lệ quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông thông qua việc công bố thường xuyên hình ảnh vệ tinh về các công trình mà Bắc Kinh đang xây dựng trên các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa, giới lãnh đạo chính trị cũng như quân sự Mỹ đã tranh thủ mọi diễn đàn để phản đối hành vi của Trung Quốc. Đọc tiếp »

Posted in ASEAN, Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

6150. Ls Võ An Đôn: Không có người làm chứng và người bị hại trong phiên tòa Nguyễn Viết Dũng

Posted by adminbasam trên 15/12/2015

TMCNN

Huyền Trang

15-12-2015

Bốn Luật sư tham gia bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng, gồm: Ls Võ An Đôn, Ls Lê Văn Luân, Ls Nguyễn Khả Thành và Ls Trần Thu Nam (từ trái qua phải). Nguồn ảnh: FB LS Võ An Đôn

Bốn Luật sư tham gia bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng, gồm: Ls Võ An Đôn, Ls Lê Văn Luân, Ls Nguyễn Khả Thành và Ls Trần Thu Nam (từ trái qua phải). Nguồn ảnh: FB LS Võ An Đôn

GNsP – Phiên tòa sơ thẩm xử Nguyễn Viết Dũng không triệu tập người làm chứng, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, mặc dù các Luật sư tham gia bào chữa yêu cầu trước tòa, vào sáng ngày 14.12.2015, tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Luật sư Võ An Đôn, một trong những Luật sư [Ls] tham gia bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng khẳng định điều trên, và quả quyết Tòa đã vi phạm các thủ tụng tố tụng khi liên tục ngắt lời Ls trong phần tranh luận. Dẫn đến các Ls đã đồng lòng đứng dậy, ra về vì cho rằng bài bào chữa của các Ls không còn ý nghĩa gì trong phiên tòa này.  Còn Nguyễn Viết Dũng, người tái xanh, “tinh thần cương quyết” và suốt phiên Tòa anh chỉ ngồi nhắm mắt, im lặng, không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của Hội đồng xét xử [HĐXX]. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »