BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười Hai 1st, 2015

5999. Vì sao ngư dân Việt Nam tiếp tục bị bắn giết trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam?

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

TMCNN

Paulus Lê Sơn

1-12-2015

GNsP  – Truyền thông nhà nước loan tin tàu của thuyền trưởng Bùi Văn Cu thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, bị tàu nước ngoài tấn công chiều tối ngày 26/11.

Theo báo Lao Động trích lời ông Nguyễn Thanh Nam, trưởng đài Icom Gành Cả, cho biết 2 tàu dân sự nước ngoài, mỗi tàu gồm 4 người có trang bị võ khí, đã áp sát tàu cá QNg 95861-TS và nổ súng bắn chết ông Bảy trong lúc giằng co. ông Bảy bị 2 phát đạn, gục chết tại chỗ. Những kẻ tấn công đã nã đạn liên tiếp lên cabin tàu cá Việt Nam, rất may mắn thuyền trưởng thoát chết.

Tàu thì lạ mà ngư dân chết đã thành quen Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

5998. Công dân Việt Nam nghĩ gì khi ngư dân bị bắn chết?

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

FB Lâm Ngân Mai

1-12-2015

Thi thể ông Trương Đình Bảy được ướp đá mang về đất liền. Nguồn: báo LĐ

Thi thể ông Trương Đình Bảy được ướp đá mang về đất liền. Nguồn: báo LĐ

1) Tàu Khựa bắn
2) Philipine bắn
3) Malaysia bắn
4) Indonesia bắn
5) Thái Lan bắn
6) Campuchia bắn
7) …..

Ai bắn là một chuyện khác, nhưng rõ ràng ngư dân là người Việt Nam. Nếu ngư dân là người Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… thì liệu các nước có dễ dàng bắn hạ như ngư dân Việt Nam hay không ?

Vậy thì cái quan trọng nhất công dân Việt Nam cần nhìn nhận là:

1) Chúng ta nghèo hèn.
2) Hình ảnh của chúng ta ko tốt trên cộng đồng thế giới.
3) Họ xem chúng ta như những người nô lệ, bắn giết thoải mái, chính phủ Việt Nam ko làm gì đâu mà sợ. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

5997. Ma trận Thoát Trung hay Nhiệm vụ Bất Khả thi?

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

Nguyễn Quang Dy

1-12-2015

Gần đây, nhiều người nói đến “thoát Trung”. Có lẽ vì đó là tâm nguyện của nhiều người Việt yêu nước. Nhưng “thoát Trung” thế nào, khi Trung Quốc nắm chặt từ đầu đến chân (như cái vòng “kim cô”). “Thoát Trung” bằng cách gì khi dân trí và trách nhiệm cộng đồng thấp lè tè nhưng lòng tham và tính tự phụ lại cao ngất; Các tổ chức trì trệ và phân liệt (dysfunctional) trong khi các doanh nghiệp nếu chưa chết cũng sa vào “bẫy thu nhập trung bình”.

Có người nói taị sao người Miến Điện làm được mà người Việt Nam lại không làm được. Đúng thế, người Việt tuy “không thua kém ai”, nhưng tại sao không tìm đâu ra Thein Sein hay Aung San Syu Kyi? Miến Điện cũng khốn khổ vì độc tài và tham nhũng, nhưng tại sao hai phía lại bắt tay được với nhau để hòa giải? Có lẽ vì họ còn biết tự trọng dân tộc và nghĩ đến tương lai quốc gia (trong khi người Việt chỉ nghĩ đến cái túi tiền riêng). Họ cũng đầy tham nhũng, nhưng không tham đến nỗi “ăn không chừa cái gì”. Hình như có một sự khác biệt.   Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Lao động Trung Quốc, Thoát Trung, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 3 Comments »

5996. Chuyện Tháng Qua

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

Ngàn Lau

TCL

1-12-2015

Nước Mỹ và người Mỹ gốc Việt

Sau 40 năm sống trên đất Mỹ, người Mỹ gốc Việt (MgV) đều tham dự chính trường hạ tầng cơ sở: quận, thành phố. Tại Houston có 2 người tham dự, ông A tố ông B là cư ngụ bất hợp pháp: mới dọn đến mà ra tranh cử vì có ý định thấy khu vực đông người Mỹ gốc Việt, dễ thắng cử. Báo chí VN bàn tại sao không ra tranh cử nơi khác, Houston có đông người MgV, nếu ra tranh cử chỉ quận, thành phố … chỉ có một ứng cử MgV thì phe ta dễ bầu cho gà nhà? Và CĐVN có 2 nghị viên, càng đông càng xôm tụ!

Hãy nghĩ lại

Nước Mỹ là một nước tạp chủng, di dân, có đủ xấu tốt. Tốt thì tồn tại, xấu thì trước sau cũng bị đào thải. Trong chuyện tranh cử, đảng Cộng Hòa (CH) lẫn Dân Chủ (DC) đều xử dụng mọi thủ đoạn để tranh thắng. Chúng ta (MgV) có nên như vậy chăng? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 5 Comments »

5995. 21 Phát Đại Bác

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

1-12-2015

21 phát đại bác ĐCSVN chào đón Tập Cận Bình. Nguồn: Zing

21 phát đại bác ĐCSVN chào đón Tập Cận Bình. Nguồn: Zing

Chuyện bắn 21 tiếng đại bác để chào đón các vị lãnh đạo quốc gia, hay trong những buổi lễ quan trọng, hoặc để tôn vinh một nhân vật nào đó đã từng có công cho đất nước là nghi thức rất là bình thường xảy ra trên thế giới này.

Tuy nhiên, chuyện bắn 21 tiếng đại bác để chào đón lãnh đạo của các quốc gia là chuyện không phải ai cũng được vinh dự này. Để được vinh dự này, (1) người đó được quốc gia đón nhận quý trọng (2) hoặc là vì lý do chính trị mà quốc gia đón nhận phải đón chào bằng 21 tiếng súng đại bác.

Trong hai ngày thăm viếng của ông Tập Cận Bình đến VN trong ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2015 thì ông Tập Cận Bình được vinh hạnh đón nhận nghi thức này.  Câu hỏi được đặt ra là 21 tiếng đại bác này mang ý nghĩa gì với nhà cầm quyền VN, đồng thời mang ý nghĩa gì với những người yêu nước nhưng không yêu đãng (cố ý viết dấu ngã) csvn? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

5994. Thư kêu cứu của thân nhân 22 tù nhân trong vụ án “Ân Đàn Đại Đạo”

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

Dân Luận

1-12-2015

H1

Ông Phan Văn Thu trước tòa. Nguồn ảnh: báo ANTĐ

Kính gửi:
– Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
– Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế
– Các tổ chức Nhân quyền Quốc tế
– Bộ ngoại giao Hoa Kỳ
– Đại sứ quán các nước tại Việt Nam
– Các hãng thông tấn, truyền thông trong nước và Quốc tế

Tôi là: Võ Thị Thanh Thúy, sinh năm 1967
Hiện đang ngụ tại địa chỉ 646 Trần Phú, thị xã An Nhơn, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tôi là vợ của Ông Phan Văn Thu (Trần Công), người bị BAST số 04/2013/HSST kết án tù chung thân về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Hiện Ông Phan Văn Thu đang bị giam tại Trại giam: Phân trại 2, An Phước, An Thái, Phú Giáo, Bình Dương.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

5993. Chế độ sống bằng dối trá, buộc dân sống trong dối trá!

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

BNS Tự do Ngôn luận số 232

Ban Biên Tập

1-12-2015

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 26-11-2015, trong phần phát thanh tiếng Việt có cho biết: “Thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam phải “tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp” khi nhậm chức. Đây là một trong các nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi mới được thông qua sáng 24/11 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016…. Một số nhà quan sát cho VOA Việt ngữ biết rằng điều đáng chú ý là “không có đảng trong phần phải tuyên thệ trung thành”. Bản tin VOA cũng nói thêm: “Hồi tháng Bảy vừa qua, phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng quân đội VN “phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam..”, khác với các tuyên bố trước đó của các nhà lãnh đạo khác, đặt đảng lên đầu”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

5992. LẠC LÕNG

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

Phạm Đình Trọng

1-12-2015

H1Ảnh: TT Barack Obama đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân ở Paris bị khủng bố giết chết. Nguồn: internet

Cuối tháng 11. 2015 không khí tang tóc còn đang bao trùm thủ đô nước Pháp sau vụ khủng bố đẫm máu đêm 13.11.2015 nhằm vào dân lành Paris giết chết hơn 150 dân thường. Cuối tháng 11. 2015, cả thế giới còn đang hướng về nước Pháp, hướng về Paris, chia sẻ đau buồn với người dân Pháp. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

5991. Thi thể ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa đã về đến đất liền

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

Tuổi Trẻ

TRẦN MAI – TẤN VŨ

1-12-2015

H1Người thân các ngư dân đứng túm lại ai nấy điều thất thần tại cảng Sa Kỳ – Ảnh: Tấn Vũ

H1Anh Trương Đình Đệ, con trai nạn nhân Trương Đình Bảy, kiệt sức sau 5 ngày lênh đênh trên biển trong đau đớn tột cùng khi mất cha. Y tá khám và tiêm thuốc cho anh Đệ ngay tại cầu cảng Sa Kỳ lúc tàu cập cảng – Ảnh: Tấn Vũ

TTO – 4g15 sáng 1-12 tàu cá của ngư dân Bùi Văn Cu (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã đưa xác ông Trương Đình Bảy cùng 12 ngư dân về đến đồn kiểm soát Biên phòng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ,TP. Quảng Ngãi). Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Trường Sa | Thẻ: , | 3 Comments »

5990. Việt Nam và Trung Quốc

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

“… việc Trung Quốc tận lực giúp miền Bắc trong cuộc chiến chống lại miền Nam chủ yếu xuất phát từ quyền lợi của chính Trung Quốc. Đó không phải là một ân nghĩa để khiến Việt Nam bây giờ phải nhường nhịn trước những hành động lấn chiếm hay gây hấn ngang ngược của Trung Quốc trên biển và đảo của Việt Nam. Hơn nữa, ngay cả đó là ân nghĩa thật, không ai có quyền đem độc lập và chủ quyền quốc gia để đền đáp”.

____

VOA

Nguyễn Hưng Quốc

1-12-2015

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 3/9/2015. Photo: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 3/9/2015. Photo: Reuters

Lâu nay, để biện hộ cho chính sách nhường nhịn đến nhu nhược trước những hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc, chính phủ Việt Nam thường nêu lên ba lý do chính: Thứ nhất, về địa lý, Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc nên ít nhiều phải chịu đựng Trung Quốc để có được hoà bình; thứ hai, về ý thức hệ, Việt Nam và Trung Quốc đều theo chủ nghĩa xã hội, và do đó, đều là “đồng chí” của nhau; và thứ ba, về lịch sử, Việt Nam từng chịu ơn Trung Quốc rất nhiều trong hai cuộc chiến tranh (chống Pháp, 1949-54, và chiến tranh Nam Bắc, 1954-75) trước đây.

Những sự biện hộ ấy liệu có sức thuyết phục? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

5989. Trật Tự Thế Giới Trong Thời Đại Của Chúng Ta?

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

Tác giả: Henry Kissinger

Dịch giả: Đỗ Kim Thêm

H1(LND) Trong việc định hình cho một trật tự thế giới mới, Henry Kissinger kết luận rằng theo đuổi quyền lợi quốc gia (theo kiểu Mỹ) và tuân thủ tinh thần trọng pháp trong hợp tác quốc tế (theo kiểu châu Âu) là điểm chính yếu. Thực ra, viễn kiến này chỉ đúng trong một chừng mực giới hạn.

Về mặt học thuyết, ông không nhận ra vai trò của các mạng lưới dân sự trong việc tăng cưồng hiệu năng phát triển cho các thể chế quốc nội và quốc tế; hiệu ứng lan toả của soft law trong tiến trình thành lập luật quốc tế. Về mặt thực tế, ông không hề đề cập đến vai trò năng động của châu Mỹ La tinh là một hậu phương chiến luợc của Hoa Kỳ.

Nếu đặt phần kết luận này trong bối cảnh quốc tế cực kỳ bất ổn và dồn dập như hiện nay: Pháp bị tổn thương, Liên Âu trên đà tan rã và văn minh phương Tây tàn lụn, thì Kissinger có hai thiếu sót chính:

Một là, bốn trụ cột nền tảng của các nước phương Tây là dân chủ đại nghị, kinh tế thị trường, thể chế pháp quyền và xã hội dân sự không còn đứng vững. Dù phương Tây có ý thức là phải cải cách toàn diện, nhưng suy trầm kinh tế kéo dài, nợ công chồng chất, khí hậu biến đổi khắc nghiệt, nạn khủng bố lan tràn nghiêm trọng, làn sóng di dân ào ạt và dân số lão hoá đáng ngại, tất cả trở lực này làm cho tình hình trầm trọng hơn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm sách | Thẻ: , , | 1 Comment »