BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Tám 7th, 2016

9483. TỔ QUỐC ĂN NĂN – Trích một chương về LÊ CHIÊU THỐNG: “Rước voi về giày mả tổ”

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

Nếu buộc tội Lê Chiêu Thống rước quân Thanh vào, thì tại sao người cộng sản không ca tụng Ngô Đình Diệm đã chết vì không chịu cho Mỹ đổ bộ? Người cộng sản nên ôn hòa hơn với Lê Chiêu Thống khi họ cũng dùng vũ khí và cố vấn Liên Xô, dùng cả quân Trung Quốc trong cuộc chiến vừa qua. Nhất là hiện nay họ cũng rất lễ độ với Trung Quốc dù Trung Quốc vẫn tiếp tục lấn chiếm. Đảng cộng sản từ trước vẫn tự coi là có chính nghĩa nhờ một lập luận quái đản: các anh có tội đem quân nước ngoài vào để nó giết người Việt, trong khi chúng tôi có chính nghĩa vì chúng tôi tự tay giết người Việt“.

______

FB Thái Bá Tân

7-8-2016

Bìa sách Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng

Bìa sách Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng

Khi đem tâm tình viết lịch sử mà tâm tình lại có trộn lẫn đam mê thì lịch sử không thể chính xác. Nhưng hậu quả khác nhau tùy theo đam mê theo hướng nào. Nếu đam mê theo chiều hướng sùng ái như đối với Nguyễn Huệ thì hậu quả là ta đi vào con đường thủ cựu tôn thờ quá khứ. Nếu ngược lại, đam mê theo chiều hướng thù ghét ta có thể phạm vào một bất công lớn đối với một người đã nằm xuống không còn khả năng trả lời nữa, và nhất là có thể tạo ra đỗ vỡ lớn giữa những người còn sống. Giữa một người đề cao Nguyễn Huệ và một người đề cao Nguyễn Ánh vẫn có thể có sự cảm thông, nhưng một người chống Nguyễn Ánh và một người đề cao Nguyễn Ánh khó có thể đối thoại với nhau.

Lê Chiêu Thống và Nguyễn Ánh là hai trường hợp điển hình cho đam mê lịch sử theo chiều hướng bài xích. Lê Chiêu Thống bị mọi người mạt sát vì đã cứu viện quân Thanh, cõng rắn cắn gà nhà và không có ai bênh vực. Ký ức về ông mãi mãi hoen ố. Nhưng Lê Chiêu Thống không đáng phải chịu bản án lịch sử quá nặng nề đó. Khi Nguyễn Huệ vừa diệt xong nhà Trịnh và cưới công chúa Ngọc Hân thì vua Hiển Tông nhà Lê lâm bệnh nặng rồi từ trần không con nối dõi. Họ Lê thù họ Trịnh áp bức mình quá đáng nên quyết nhân cơ hội này lập lại cơ đồ thực sự. Họ suy tôn con người lỗi lạc nhất của dòng họ Lê lúc đó là hoàng tôn Lê Duy Kỳ, một người xét theo gia phả đáng lẽ không được làm vua. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 4 Comments »

9482. Chọn cá hay chọn thép?

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

Nguyễn Duy Vinh

7-8-2016

A. Những nghi vấn quanh vụ phơi bày sự việc bởi Formosa Hà Tĩnh ngày 30 tháng 06:

Khi nói đến những lò đốt quặng mỏ khổng lồ, người ta có thể mường tượng đến những bất trắc rủi ro (tiếng Việt mới bây giờ người trong nước hay dùng hai chữ “sự cố”) rất lớn trong lúc chuyển vận các dung dịch sắt (chảy) nóng bỏng từ những lò đốt có nhiệt độ cao (1600 độ C) và các dung dịch xả thải. Ngoài ra còn phải kể đến những tấn quặng mỏ rắn được chuyên chở mỗi ngày bởi những xe vận tải lớn (loại xe 10 tấn hay xe ben) từ những bãi quặng sắt rắn đến thẳng lò nung hay đến những đoàn tàu xe lửa có bánh sắt (wagon) để được chở đến lò nung. Việc phòng ngừa tai nạn, việc bảo trì vật liệu và dụng cụ máy móc và việc cứu thương khẩn cấp là những nghiệp vụ rất quan trọng trong việc thiết bị một nhà máy công nghệ nặng như nhà máy luyện gang thép Formosa Hà Tĩnh. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Khoa học, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 9 Comments »

9481. Cơn nghiện của Venezuela

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

Foreign Affairs

Tác giả: Raúl Gallegos

Dịch giả: Song Phan

3-8-2016

H1

Ảnh: Foreign Affairs

Cuộc khủng hoảng Chavismo là phiên bản mới của một vấn đề cũ

 Hãy quên đi tất cả mọi thứ về cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela. Đúng là các chính trị gia cánh tả cực đoan đã lèo lái Venezuela trong gần hai thập kỷ và đưa nền kinh tế xuống hố. Đúng là bây giờ người Venezuela phải đứng xếp hàng hàng giờ để mua thực phẩm và hàng tiêu dùng như giấy vệ sinh, và hầu như không tiếp cận được dịch vụ y tế cơ bản. Đúng là đồng tiền Venezual không còn giá trị và lạm phát cao nhất trên thế giới. Và cũng đúng là bạo lực và cướp bóc đã trở thành những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

9480. THỦ ĐOẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐẨY NGƯỜI DÂN VÀO CƠN SAY “ÁI QUỐC” KIỂU A.Q

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

FB Chuong Quan

7-8-2016

Ảnh chụp từ báo Đất Việt

Ảnh chụp từ báo Đất Việt

Hay tin một vận động viên VN đoạt HCV tại Olympic tại Barzil, vui – bằng một niềm vui vô tư, hẳn nhiên. Nhưng, truyền thông nhà nước VN đẩy lên bằng những cụm chữ “quá tự hào” thì… “bốc mùi”, không còn vô tư nữa.

Dùng thể thao, văn nghệ để khích động là “chiêu thức” mà chính quyền Trung Cộng đẩy người dân vào “cơn say” kiểu AQ. Có phải nhà nước VN lãnh hội “kinh nghiệm” từ TQ?

Mời mọi người đọc:

THỦ ĐOẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐẨY NGƯỜI DÂN VÀO CƠN SAY “ÁI QUỐC” KIỂU A.Q

Bài viết của nhà văn Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa bình 2010; nhà văn Phạm Thị Hoài dịch sang tiếng Việt; đọc trọn bài theo đường dẫn sau: Lưu Hiểu Ba nói về chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc

Lược trích một số đoạn:

Khi Lưu Tường giành huy chương vàng Olympic trong môn thi chạy vượt rào 110m tại Athens, báo chí Trung Quốc giật tít: “Tốc độ Trung Quốc siêu việt thế giới!”. Giải Oscar “Ðạo diễn xuất sắc nhất” cho Lý An với bộ phim Chuyện tình sau núi (Brokeback Mountain) được truyền thông Ðại lục coi là “Vinh quang của toàn thể người Hoa”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

9479. SAU NHỮNG TẤM HUY CHƯƠNG VÀNG

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

FB Luân Lê

7–2016

H1Khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV bắn súng cự ly 10m nam ở Olympic Rio 2016 tại Brazil, tất thảy đều cùng chung một niềm vui mừng với thiên hướng tự hào hai chữ Việt Nam trong ánh hào quang vừa le lói cháy lên.

Cá nhân anh, đó là một thành quả và xứng đáng nhận được sự tán dương cũng như những phần thưởng sau đó, kể cả tinh thần và nhiều tỷ vật chất.

Nhưng có thể nhìn vào một vài mảnh đời khác, cũng được tán dương với hào quang vô địch đã từng, Nguyễn Thị Nụ, giành huy chương vàng điền kinh Seagames 22, một tá các huy chương quốc gia và khu vực khác. Thế nhưng chị đã phải giải nghệ với hai bàn tay trắng, với đôi chân tàn tật và với cả sự bạc đãi của nơi mà mình đã cống hiến suốt gần hai mươi năm trời của tuổi trẻ không biết mệt mỏi. Đó là chuyện của làng thể thao, và cũng không thiếu những tình cảnh tương tự với các vận động viên khác mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 3 Comments »

9478. Tân tổng bí thư Đinh Thế Huynh

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

Người Buôn Gió

6-8-2016

Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: internet

Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: internet

Một clip quay tại phiên toà xét xử Dương Chí Dũng trong vụ án làm thất thoát hàng chục triệu USD mua ụ nổi M83. Tại phiên toà này Dương Chí Dũng đã khai việc đưa cho đại tướng bộ trưởng công an bấy giờ là Trần Đại Quang số tiền là 500 nghìn USD.

Clip cho thấy chủ toạ đã cắt ngang lời khai của Dương Chí Dũng ngay lập tức.

Đến năm 2016 này, Trần Đại Quang đã là chủ tịch nước, nhưng câu hỏi ai là người quay clip đó và phát tán trên mạng vẫn chưa được tìm ra.

Về lý thuyết thì việc điều tra người quay clip và phát tán không có gì khó khăn, bởi giới hạn phòng xử rất dễ khoanh vùng tìm đối tượng. Là bộ trưởng công an không thể nói rằng Trần Đại Quang không biết ai tung ra clip này và ý đồ là gì. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

9477. TÒA ÁN TỈNH KHÁNH HÒA TỪ CHỐI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀO CHỮA CHO TÔI

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

“Bà Nay cho biết thêm, lý do em Duy bị bắt giam là viết bài đăng trên trang Facebook cá nhân nói về những mặt trái của xã hội và ủng hộ người em họ dùng sơn màu xịt vào tường trụ sở Công an phường Vĩnh Phước dòng chữ “ĐMCS”.  Em Nguyễn Hữu Quốc Duy bị bắt giam từ ngày 27/11/2015 đến nay hơn 08 tháng, nhưng vẫn chưa một lần được gặp mặt gia đình và nhận đồ thăm nuôi”.

______

FB Võ An Đôn

7-8-2016

Tôi vừa nhận được công văn từ chối cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành tham gia bào chữa cho bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy, phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật hình sự.

Lý do từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra hết sức đơn giản “Bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy đã có luật sư bào chữa rồi, nên từ chối các luật sư khác”.

Pháp luật quy định một bị can, bị cáo có quyền nhờ nhiều luật sư bào chữa cho mình và không hạn chế số lượng luật sư tham gia bào chữa cho một bị can, bị cáo. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

9476. Đại gia Đinh Trường Chinh bị bắt do cấu kết với chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường rút ruột hơn 30.000 tỷ?

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

Tin chưa kiểm chứng: Đại gia Đinh Trường Chinh, chồng cũ hoa hậu Diễm Hương, bị bắt do cấu kết với ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Maritimes Bank, chồng của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, rút ruột hơn 30.000 tỷ.

____

FB Đại gia Thương trường

6-8-2016

Ảnh của một độc giả cung cấp.

Ảnh của một độc giả cung cấp.

Cực nóng: Nội bộ Việt Hân bùng phát khủng hoảng sau thông tin Đại gia Đinh Trường Chinh bị bắt!

Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ, tôi quyết định phải nói ra những điều mà cấp trên đã cấm đoán chúng tôi không được nói.

Những bất đồng ngấm ngầm trong nội bộ Công ty địa ốc Việt Hân (Việt Hân Group) đã bùng phát thành khủng hoảng nghiêm trọng sau thông tin Chủ tịch Công ty là ông Đinh Trường Chinh vừa bị bắt.

Nguyên nhân trong nội bộ xì xào là do ông Đinh Trường Chinh đã cấu kết với ông Trần Anh Tuấn (Chủ tịch Ngân hàng Hàng Hải – Maritimes Bank, chồng của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vừa bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội do vi phạm liên quan đến quốc tịch và kê khai tài sản) để rút ruột hơn 30.000 tỷ của ngân hàng này, để thực hiện các phi vụ thâu tóm bất động sản. Vụ này còn lớn hơn gấp mấy lần vụ Phạm Công Danh và đám đàn em chân tay rút ruột Ngân hàng Xây dựng 9.000 tỷ mà tòa án đang xét xử. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 2 Comments »

9475. SỰ NHẠY CẢM CỦA CON NGƯỜI DƯỚI CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

FB Đào Tiến Thi

6-8-2016

Đấu tố trong chế độ toàn trị. Ảnh: internet

Đấu tố trong chế độ toàn trị. Ảnh: internet

Nói thế chắc nhiều người cười, vì theo cách hiểu thông thường, chế độ toàn trị chỉ tạo ra thói vô cảm thôi. Tất nhiên là như thế, nhưng mặt khác, con người trong hế độ này cũng rất nhạy cảm: nhạy cảm trước đồng tiền, nhạy cảm trước lợi ích (không tranh cướp là mất ngay), và đặc biệt là nhạy cảm trước nguy hiểm. Trước một người, nếu nhà nước đã chấm vào “sổ đen” thì dù thấy anh ta đúng mấy, họ cũng tìm cách tránh. Thậm chí không liên quan gì thì cũng tránh. Tránh để tránh những liên lụy không thể đoán trước.

Ở chung cư mình có gia đình cô cậu trẻ là hàng xóm rất gần. Cậu ấy lại nhận ra mình là thầy cũ (đã từng dạy ở trường nọ khi cậu là HS, dù mình dạy cậu rất ít), cho nên ban đầu khá thân thiết, có gì lạ cũng mời nhau. Ấy thế mà rồi thấy cậu ta xa lánh dần, giáp mặt chỉ chào qua quýt. Thế cũng chưa bất ngờ bằng hôm nay khi cả hai vợ chồng cậu ta đi qua mặt mình mà coi như không quen biết! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

9474. HÃY NHẬN RA

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

FB Luân Lê

6-8-2016

H1Trong chuyến đi Nhật, em được gặp rất nhiều bạn sinh viên trong khu vực Đông Nam Á và học hỏi được nhiều kiến thức về khoa học kĩ thuật của Nhật Bản. Điều đó rất hữu ích đối với một sinh viên kỹ thuật như em. Chuyến đi cũng giúp em nhận thức rằng, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của người khác”, trích lời của Yến trong bài báo “Thủ khoa cả đầu vào – đầu ra, 3 tháng chưa xin được việc” đã viết.

Ở đất nước mình, nếu em tốt nghiệp ngành xã hội, văn chương, đảng, đường lối, chính trị thì em mới có đất dụng võ, còn ở ta không có chỗ cho những ngành khoa học, công nghiệp.

Nếu em giỏi thực sự, hãy làm việc cho nước ngoài, hoặc trở thành người tự chế sản phẩm khoa học như các bác nông dân đã từng làm trong suốt thời gian qua, mà ngay cả khi có thành phẩm còn bị từ chối ở đất nước mình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

9473. Truyền hình Hồng Kông: Trung Quốc đã sẵn sàng “tuốt kiếm” ở Biển Đông

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

VietTimes

Phong Vân

7-8-2016

Chuyên gia Trịnh Hạo cho rằng, Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ về ngoại giao, tư pháp và quân sự, đã sẵn sàng đánh thắng một cuộc “chiến tranh nhân dân trên biển” và “Trung Quốc không sợ chiến tranh”.

H1Từ ngày 5 – 11/7/2016, 3 hạm đội lớn Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận bất hợp pháp ở vùng biển phía đông đảo Hải Nam và vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong hình là tàu khu trục Quảng Châu, Hạm đội Nam Hải bắn tên lửa phòng không. Ảnh: Sina

Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng, Hồng Kông ngày 4/8 đăng bài viết với tiêu đề kích động, đầy hăm dọa “Gặp địch phải tuốt kiếm! Trung Quốc đã làm tốt chuẩn bị mọi mặt để ứng phó tình hình Biển Đông”. Bài viết đã phỏng vấn bình luận viên thời sự Trịnh Hạo của đài này.

Trịnh Hạo  nhấn mạnh cho rằng Trung Quốc về cơ bản đã chuẩn bị chu đáo về cả ngoại giao, tư pháp và quân sự, đều đã có các hành động mới về cái gọi là “bảo vệ chủ quyền”. Hơn nữa, không chỉ có phía quân đội tỏ thái độ, mà Chủ tịch nước cũng tỏ thái độ. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Thẻ: | 2 Comments »

9472. Nhìn từ Fomosa: Chưa có môi trường đầu tư nào tốt như Việt Nam hiện nay!

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

Blog RFA

JB Nguyễn Hữu Vinh

6-8-2016

H1

Nguồn: blog RFA/ internet

Thông thường, một nhà đầu tư tiền vốn và thiết bị, dây chuyền công nghệ đến bất cứ nơi nào, họ đều tìm những nơi có môi trường đầu tư tốt nhất về các mặt nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của mình. Nói cách ngắn gọn là những nơi đảm bảo cho họ thu được nhiều lợi nhuận nhất và an tâm nhất khi đầu tư tiền vào đó.

Môi trường đầu tư, ngoài những rủi ro về thị trường, về sản phẩm được sản xuất ra với giá thành thấp, chất lượng bảo đảm yêu cầu nhằm thu lợi nhuận lớn nhất thì còn những yếu tố khác tác động đến quá trình đầu tư như điều kiện địa lý, chính trị xã hội nơi đầu tư… là những yếu tố nhiều khi có tính chất quyết định.

Kể từ khi nhà nước Việt Nam kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhiều công ty, tập đoàn của nước ngoài đã vào đầu tư với đủ mọi loại hình. Trong số đó có thể cơ bản phân định ra hai loại: Những nhà đầu tư nghiêm túc, minh bạch và góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đất nước Việt Nam, tạo nên nhiều cơ hội cho hạnh phúc của người dân – Tạm gọi đây là những nhà đầu tư “tử tế”. Ngược lại, có những nhà đầu tư chỉ lợi dụng chế độ độc đảng, độc tài để hối lộ, đút lót nhằm bóc lột người dân, cướp tài nguyên, khoáng sản và làm tan nát cơ đồ đất nước Việt Nam, gây thảm họa cho người dân, dân tộc này – Tạm gọi đây là những nhà đầu tư “thiếu tử tế”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

9471. Không có quan tài thì cán bộ chưa vào tù

Posted by adminbasam trên 07/08/2016

Người Việt

5-8-2016

Một người dân xã Tam Ngọc mặc tang phục, tố cáo giống như phát tang trong vụ biểu tình hồi tháng 11 năm ngoái. Hình: Người Lao Động.

Một người dân xã Tam Ngọc mặc tang phục, tố cáo giống như phát tang trong vụ biểu tình hồi tháng 11 năm ngoái. Hình: Người Lao Động.

VIỆT NAM – Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa khởi tố ông Nguyễn Quốc Hội, cán bộ địa chính xã Tam Ngọc vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ông Ngọc là người thứ sáu bị khởi tố sau khi dân chúng xã Tam Ngọc mặc tang phục, khiêng quan tài đến công trường xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng hồi tháng 11 năm ngoái để đòi minh bạch hóa chuyện bồi thường cho những thửa đất bị thu hồi, những căn nhà bị giải tỏa để thực hiện con đường này.

Công trình xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng ảnh hưởng đến 427 gia đình ở xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ. Một số gia đình mất hết cả ruộng lẫn nhà, một số thì bị mất một phần.

Việc thu hồi đất, giải tỏa nhà để làm đường cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng được thực hiện từ năm 2011 nhưng đến tháng 11 năm 2015, vẫn có rất nhiều gia đình chưa được trả tiền bồi thường. Tuy tiền bồi thường rẻ mạt (chỉ khoảng 80,000 đồng/mét vuông – đủ trả hai tô phở) nhưng có nhiều gia đình chỉ nhận được một nửa khoản tiền bồi thường. Thậm chí khi xe ủi đổ đến ủi sạch mọi thứ, công nhân kiều lộ bắt đầu trải đá, chuẩn bị đổ bê tông mặt đường, nhà-đất của nhiều gia đình đã bị xóa sạch dấu vết, bộ phận chịu trách nhiệm về thu hồi-giải tỏa-đền bù vẫn chưa đến để đo, vẽ, xác định diện tích đất bị thu hồi, nhà bị giải tỏa để có căn cứ tính toán bồi thường về sau… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »