BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

8141. Định không khều bà Kim Ngân nữa, nhưng…

Posted by adminbasam trên 05/05/2016

Lê Minh Nguyên

4-5-2016

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Ảnh: N.NAM

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Ảnh: N.NAM

Thấy bà đẹp lão nên cũng muốn vừa tôn trọng người già vừa tôn trọng đàn bà, nhưng thú thật nếu bà làm thinh về chủ quyền biển đảo thì tuy có phiền nhưng cũng câm nín được, nhưng nếu bà nói kiểu này thì dù tôi tu ngàn năm tịnh khẩu để được thành Phật, đã ngồi thiền 999 năm 364 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây, còn một giây cuối cùng để thành chánh quả thì lại phát khùng nhảy ra khỏi thiền tốc lên than rằng “Sao em nỡ đành quên…”

Trích: Theo bà Ngân, đối với vấn đề ở biển Đông, chúng ta đang đấu tranh trên cả ba mặt là thực địa (đưa tàu chúng ta, dù tàu ta ít và nhỏ hơn, để đối chọi với tàu của họ vừa to, vừa nhiều, đồng thời kiên trì tuyên truyền đây là thềm lục địa, vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam), đấu tranh chính trị (trao đổi, giao thiệp với phía Trung Quốc bằng nhiều nhiều kênh mà không để xảy ra va chạm) và đấu tranh ngoại giao (gửi thư, gặp gỡ các nước ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông).

Ba giải pháp này chúng ta làm cùng một lúc. Những biện pháp của Việt Nam đều là biện pháp hòa bình, tránh xung đột nổ súng vì nổ súng là sẽ có chiến tranh. Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh rồi…” Hết trích.

Giải mã

Theo bà, cách VN đang đấu tranh là 3 mặt cùng một lúc, đó là:

1. Thực địa: nghĩa là tại chỗ xảy ra sự xâm chiếm. Thưa bà, cái này bà có nói thật không? Xin lỗi, mới hôm 3/5, tàu cá QNa-95959 TS do ông Phạm Phú Thành (Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 33 lao động đang hành nghề câu mực trên vùng biển Hoàng Sa bị tàu lạ đâm chìm. Tàu của ta có bao giờ bảo vệ được ngư dân không? có bảo vệ được ngư trường truyền thống không? nói chi bén mảng đến vùng nước 12 hải lý của các nơi TQ xâm chiếm. Thực địa là ở chỗ nào hở bà?

2. Đấu tranh chính trị: là sao hở bà? Tôi không hiểu bà nói gì về “trao đổi, giao thiệp với phía Trung Quốc bằng nhiều nhiều kênh mà không để xảy ra va chạm”. Cái này là ngoại giao năn nỉ chứ đấu tranh chính trị cái giống gì! Ai cũng biết, trong quan hệ VN-TQ nó có tới hai kênh là kênh quốc gia VN-quốc gia TQ và kênh Đảng CSVN-Đảng CSTQ, kênh đảng luôn luôn đứng trên và quan trọng hơn. Kênh đảng thì bí mật và đàn anh đàn em, các chính khách TQ thậm chí còn xem Đảng CSVN chỉ là một chi nhánh địa phương của Đảng CSTQ. Điều này đã làm cho nhà nghiên cứu về VN Carlyle Thayer nhận xét là TQ không coi hai trong 10 nước ASEAN là quốc gia mà là thuộc địa của họ, hai nước đó là VN và Brunei. Cái mà bà nói là đấu tranh chính trị thực ra nó là ngoại giao, mà là ngoại giao năn nỉ. Nhưng nếu phải dùng từ “đấu tranh chính trị” của bà, thì đó là đấu tranh chính trị nội bộ trong quốc tế cộng sản, giữa địa phương và trung ương, giống như giữa Đà Nẵng và Hà Nội mà thôi.

3. Đấu tranh ngoại giao: bà cho việc “gửi thư, gặp gỡ các nước ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông” là đấu tranh ngoại giao. Nó thiểu não và yếu đuối thế à? Đấu tranh ngoại giao chính yếu là đấu tranh với đối tượng đang xâm lấn mình, tức TQ, chứ không phải đấu tranh với Hoa Kỳ bà ơi! Hơn nữa đấu tranh ngoại giao là đấu tranh kỳ kèo bớt một thêm hai, có nghĩa là đối phương có công nhận là tranh chấp và chịu ngồi vào bàn hội nghị để kỳ kèo một giải pháp với mình. TQ không chấp nhận Hoàng Sa là có tranh chấp thì không có chuyện đấu tranh ngoại giao ở Hoàng Sa. TQ chấp nhận có tranh chấp ở Trường Sa và chỉ đồng ý nói chuyện song phương thì VN hoặc phải chấp nhận như vậy hoặc không chấp nhận và tính đường pháp lý hay quân sự.

Không biết bà vì thiếu kiến thức lãnh đạo hay vì cố ý dối gạt cử tri mà không nói gì hết về đấu tranh pháp lý như Philippines đã làm và sắp có phán quyết của toà án quốc tế có thể trong tháng Năm này.

Thưa bà, trong giao thiệp giữa các nước, khi mình bị xâm lấn hay xâm lăng, nó chỉ có 3 loại đấu tranh với kẻ xâm lược: (1) ngoại giao, (2) pháp lý, và (3) quân sự. Theo chủ trương của bà thì nó trớt quớt cả ba, việc “gửi thư, gặp gỡ các nước ủng hộ Việt Nam”, họ có thiện cảm đấy, nhưng họ không có hy sinh cho chủ quyền của VN mình đâu, họ chỉ cần an ninh, đừng đánh nhau mà ảnh hưởng đến con đường buôn bán làm ăn của họ. Họ muốn mình tự lo bảo vệ chủ quyền, cần vũ khí thì họ bán, thế thôi!

Bà là quân đỏ của cuộc đảng cử dân bầu, trước đây bà càm ràm về quân xanh quân đỏ, bây giờ bà có thấy hổ thẹn không?

____

NLĐ

Tàu câu mực cùng 34 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm

Tr. Thường

4-5-2016

(NLĐO) – Trong lúc đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, một tàu câu mực của ngư dân tỉnh Quảng Nam bị tàu lạ đâm chìm.

Trưa 4-5, ông Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC), xác nhận đã điều tàu cứu nạn SAR 412 ra vùng biển Hoàng Sa để cứu nạn 34 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm tàu. Dự kiến, khoảng 15 giờ chiều mai (5-5), các ngư dân gặp nạn sẽ được tàu SAR 412 đưa vào bờ.


Tàu SAR 412 đã được điều đi cứu nạn

Tàu SAR 412 đã được điều đi cứu nạn

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 3-5, tàu cá QNa-95959 TS do ông Phạm Phú Thành (ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 33 lao động đang hành nghề câu mực trên vùng biển Hoàng Sa tại tọa độ 19010’ Vĩ bắc, 113050’ độ kinh đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị tàu lạ đâm chìm. Do trời tối nên các ngư dân không nhận dạng được chiếc tàu này.

Nhận được thông tin, tàu cá QNa-94998TS do ông Phạm Phú Trung (ngụ cùng xã) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó đã tiếp cận và khẩn trương đưa 34 ngư dân bị nạn lên tàu an toàn.

Hiện tại, sức khỏe của 34 thuyền viên còn yếu, tàu cá QNa-94998TS đang di chuyển đưa các thuyền viên tàu gặp nạn về hướng Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ.

3 bình luận to “8141. Định không khều bà Kim Ngân nữa, nhưng…”

  1. […] 8141. Định không khều bà Kim Ngân nữa, nhưng… […]

  2. […] 8141. Định không khều bà Kim Ngân nữa, nhưng… […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/05/8141-dinh-khong-kheu-ba-kim-ngan-nua-nhung/ Posted by adminbasam on 05/05/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.