BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1388. Lời nói suông không lọt được tai dân!

Posted by adminbasam trên 16/11/2012

Một bài đăng trên báo nhà nước, mới hơn 1 giờ đồng hồ đã có tới 90 phản hồi của độc giả, đã dám khen nức lời nội dung chất vấn ông thủ tướng của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc, trong khi nhiều báo cố tình né tránh theo đủ cách khác nhau, gần như chỉ mặt đặt tên cho người cố bám giữ chiếc ghế quyền lực bất chấp lòng dân đã quá ngao ngán và căm giận. 

Dân trí

Lời nói suông không lọt được tai dân!

Thứ Sáu, 16/11/2012 – 07:45

(Dân trí) – Lời nói không đi đôi với việc làm không có cơ hội để tồn tại. Hãy hành động và tạo ra giá trị. Người làm lãnh đạo chỉ thực sự có giá trị khi chính họ tạo ra được giá trị cho đất nước. Chí ít, hành động từ chức cũng là một giá trị.

Người dân quan tâm theo dõi kỳ họp của Quốc hội, đặt biệt là những phiên chất vấn, chứng tỏ chất lượng của dân trí và nhận thức về dân chủ ngày càng cao. Không khí chính trị của đất nước thực sự lành mạnh một khi có sự tham gia một cách tự giác và tự do của dân chúng. Sự tham gia đó được thể hiện bằng cách thông qua đại diện của dân trước nghị trường và đặc biệt là ý kiến đóng góp, phản biện của dân thông qua dư luận, báo chí.

Đại biểu Dương Trung Quốc đặt ra một vấn đề dân rất ưng bụng, đó là đừng nói lời xin lỗi nữa, mà hãy có hành động cụ thể hơn, hãy từ chức nếu như làm không được việc. Quá đúng, từ trước đến nay, lời xin lỗi được đưa ra rất nhiều, có khi bị lạm dụng. Ban đầu dân còn chia sẻ, nhưng nghe hoài cũng nhàm tai. Lời xin lỗi phải đi liền với sửa đổi, phục vụ nhân dân tốt hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, tạo ra thành quả cho đất nước. Nếu không thì xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì.

Dư luận đánh giá cao phát biểu chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc. Vấn đề ông Quốc đặt ra nghiêm túc, đúng tâm tư nguyện vọng của dân. Sự quyết liệt đoạn tuyệt với lời xin lỗi là để hướng đến hành động và trách nhiệm trước pháp luật. Những người đang giữ các cương vị lãnh đạo trong hệ thống chính quyền chắc chắn chia sẻ được với điều mà vị đại biểu này đặt ra, để sắp tới, sẽ không còn những lời xin lỗi chung chung. Dân chúng đón nhận một luồng sinh khí mới từ bộ máy công quyền, đó là chỉ có những con người sẵn sàng hành động và dám chịu trách nhiệm.

Lịch sử ghi lại nhiều vị quan cởi ấn từ quan, Chu Văn An, Nguyễn Trãi là những bậc hiền tài có nhân cách như vậy. Dâng “Thất trảm sớ” can vua chém đầu nịnh thần không được là từ quan, tự thấy mình không đủ sức gánh vác việc nước là từ quan. Với những con người này, làm quan là trọng trách, là hy sinh, không phải vì danh lợi. Là nhà sử học, đại biểu Dương Trung Quốc đưa dẫn chứng: “Đảng ta từng có một vị Tổng bí thư, người có công lớn trong Cách mạng Tháng 8-1945, sau khi nhận trách nhiệm chính trị về những sai lầm trong Cải cách ruộng đất 1956 đã từ chức và tiếp tục phấn đấu để rồi ba thập kỷ sau trở lại với cương vị Tổng bí thư, kịp góp phần khởi động công cuộc Đổi mới trước khi từ trần”.

Những nhân cách lớn đó là những tấm gương sáng cho hôm nay.

Tiếc rằng, trên thực tế vẫn diễn ra “văn hóa chạy chức” nhiều hơn văn hóa từ chức. Nhiều diễn đàn, hội thảo nêu tệ nạn này nhưng chưa hạn chế được. Đặt vấn đề về văn hóa từ chức lúc này tuy muộn mằn nhưng còn hơn không, bởi vì lời nói suông không lọt được tai dân. Với thời đại thông tin ngày nay, con người dễ dàng xác định chân giá trị của cuộc sống. Mọi lời nói không đi đôi với việc làm không có cơ hội để tồn tại dù cho nó được biện minh hay che chắn như thế nào. Cho nên, hãy hành động và tạo ra giá trị. Người làm lãnh đạo chỉ thực sự có giá trị khi chính họ tạo ra được giá trị cho đất nước. Chí ít, hành động từ chức cũng là một giá trị.

Lê Chân Nhân

Xin đăng thêm các phản hồi trên Dân trí:

(10h45′: 250 bình luận)
1 – Nguyễn Thanh Tùng – 07:59 16-11-2012
Vâng. Nhưng việc từ chức là thứ quá xa xỉ. Họ vẫn cứ mượn lý do này lý do khác để tại vị.
2 – Đình Đức – 08:02 16-11-2012
lợi ích từ quyền lực đem lại quá lớn do đó để từ bỏ nó còn khó lắm nhất là ở Việt Nam, vì còn phải hoàn vốn cho cái khoản “Đầu tư” ban đầu đã bỏ ra.Vậy ta hãy chỉ hy vọng là lãnh đạo là sẽ làm, lòng tin của nhân dân bị đánh mất quá nhiều rồi…….
3 – nguyễn thị hải yến – 08:06 16-11-2012
Tôi thấy rằng những ý kiến của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc là vô cùng quý giá trong thời điểm này. Đó là tất cả những gì người dân mong muốn ở các vị lãnh đạo của nước mình nhưng họ có làm được không lại là chuyện khác. Ông Quốc mong, người dân mong nhưng họ không làm được thì cũng phải chịu thôi.
4 – Nguyễn Văn Hòa – 08:09 16-11-2012
Ông ấy đã nói ra được cái điều mà nhân dân muốn nói Thật sự tôi đang tự hỏi điều gì khiến con người này lại có can đảm để phát biểu những lời như vậy
5 – Nguyễn – 08:09 16-11-2012
Mong răng đội ngủ cán bộ lãnh đạo nước ta tiếp thu văn hóa từ nhiệm nhu những nước Nhật, Hàn QUốc…
6 – Lê Hoài Nam – 08:09 16-11-2012
Tôi hoàn toàn tán thành nội dung bài viết. Rất đúng, rất trúng. Đầy tâm huyết và trách nhiệm. Tôi đề nghị ban tuyên huấn TW cho đăng bài này rộng rãi trên các báo và in lại để trên bàn làm việc của mỗi vị quan chức. bài này cũng đáng để các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan đem ra thảo luận và soi rọi vào công việc của mỗi người công bộc
7 – Lê Vô Danh – 08:09 16-11-2012
nhiều vụ việc gây thất thoát tài sản nhà nước ai gánh chịu.Ai làm sai phải chịu trách nhiệm.Lời xin lỗi không đem lại gì hết.Ngoài từ chức phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự cho dù đó là bất cứ ai.Không thể lấp liếm trách nhiệm, đó là coi thường dân trí của người dân.Việc làm sai, ai sai dân hiểu hết!
8 – hungtini2003 – 08:11 16-11-2012
Giờ là lúc cần tập trung vào việc làm lành mạnh hình ảnh người lãnh đạo. Muốn có hình ảnh đẹp trong dân thì tất nhiên nói phải đi đôi với làm. Có thời người dân rất thích mục nói và làm của tác giả NVL mà được cho là cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trình độ dân trí nay rất cao, vì vậy nó đòi hỏi hình ảnh của các vị lãnh đạo phải được nâng lên cho xứng tầm. Nói và làm, không đổ trách nhiệm, sẵn sàng từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ,… tất cả những cái đó sẽ tạo nên một hình ảnh đẹp trong dân.
9 – thanhthienvn2004 – 08:12 16-11-2012
Ở nước ngoài, không từ chức thì sẽ bị cách chức. Chúng ta thiếu cả 2 thứ. Thiếu cái thứ nhất do không có lòng tự trọng. Thiếu cái thứ 2 vì chính quyền không đủ mạnh:”chẳng ai làm gì được ai”
10 – Phan Thái Minh – 08:12 16-11-2012
Bài viết của tác giả Lê Chân Nhân “Lời nói suông không lọt tai dân…” hoàn toàn đúng, đã nói thay được tâm tư mong muốn của biết bao người dân không có cơ hội được nêu ý kiến lên công luận. Nhân dân hoàn toàn đồng tình và cảm phục tác giả cũng như Tòa Soạn đã dũng cảm cho đăng bài này. Xin cảm ơn!
11 – quangbinh – 08:12 16-11-2012
hoan hô ông DTQ đúng ông là những người mà dân cần và tin tưởng,vạy mà có nhưng người tham quyền cố vị vẫn cứ phớt lờ như ko nge thấy và quan trọng hơn nữa là hình như họ ko có lòng tự trọng thì phải.Một cô bé HS làm mất 500000đ tiền quỹ lớp mà phải tự tử,còn người làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ thì vẩn cho răng mình ko có gì sai.
12 – nguyên giáp – 08:12 16-11-2012
Rất đồng tình với ông Dương Trung Quốc
13 – nguoidan – 08:14 16-11-2012
Hoan nghenh bac Duong Trung Quoc. Van de bac neu dang la de tai nhuc nhoi.Mong rang nhung van de bac noi se thuc hien duoc trong thoi gian som.
14 – nguyễn bình – 08:14 16-11-2012
Ở đây có một sự nhầm lẫn quan trọng khi muốn “bắt chước Tây” về văn hóa từ chức. Ở nước ngoài, người ta nhận chức là do được đánh giá có năng lực và do vậy được giao giữ chức vụ để làm việc, khi cá nhân đó thấy mình làm việc có lỗi, không xứng đáng thì xin từ chức…!
15 – tahung – 08:15 16-11-2012
tôi mong điêu nay lâu rồi,may quốc hội ta có ông dương trung quốc..
16 – Nguyễn Khôi Nguyên – 08:18 16-11-2012
Ý kiến của đại biểu Dương Trung Quốc trước quốc hội rất hay, là môt công dân tôi xem đây là một lời gợi ý cho những nhà lãnh đâọ đất nước trong giai đoạn tới, cần có hành động thiết thực tạo ra những giá trị đích thực cho người dân, xây dựng lòng tin của nhân dân, một khi lòng tin ấy đang bị xói mòn nghiêm trọng, đưa đất nước ta tiến lên nhanh hơn trong giai đoạn tới!
17 – ThanBaoTu – 08:19 16-11-2012
Tôi rất ủng hộ ý kiến của ông Dương Trung Quốc
18 – lelamson70 – 08:19 16-11-2012
Đó có lẽ chính là sự tự trọng của con người.
19 – Nguyễn Ngọc Hà – 08:19 16-11-2012
Bài phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc quả thật rất thẳng thắn, rất sâu sắc và rất hợp lòng dân. Tôi đánh giá cao về ý kiến ấy và mong rằng ngày càng có nhiều đại biểu thẳng thắn như vậy cho dân được nhờ, đất nước mới có thể phát triển được. Dân giàu thì nước mạnh, còn Quan giàu thì nước chỉ có nghèo khó mà thôi.
20 – vu xuan binh – 08:19 16-11-2012
la nguoi dan toi thuong xuyen theo doi cuoc hop cua quoc hoi nhat la chap van cac bo truong rat hoan nghenh y kien cua dai bieu duong trung quoc
21 – tran – 08:19 16-11-2012
đừng để bọn tham nhũng nhân danh vì nước mà làm lợi cho riêng mình và gia đình họ. cần phải cảnh giác đề khỏi mắc bẫy bọn mở miệng ra là vì dân vì nước nhưng thực sự lại bán rẻ tổ quốc vì mục đích cá nhân!
22 – Trần Đông – 08:19 16-11-2012
Đông đảo bạn đọc của Dân Trí là các cán bộ nhà nước hưu trí tại tp. Vũng Tàu hoàn toàn tán thành nội dung bài viết “Lời nói suông không lọt tai dân” trên web Dantri. Rất trúng, rất đúng. Cảm ơn tác giả bài viết va Ban biên tập web đã phản ánh đúng tâm tư của chúng tôi.
23 – Phạm Thái Hưng – 08:19 16-11-2012
Bài viết rất hay. Tôi chỉ muốn tác giả chỉnh lại câu: “Tiếc rằng trên thực tế vẫn diễn ra “văn hóa chạy chức” nhiều hơn văn hóa từ chức” thành câu: “Tiếc rằng trên thực tế “văn hóa chạy chức” đang diễn ra hàng ngày, còn “văn hóa từ chức” thì vẫn chưa thấy đâu”.
24 – bui minh hung – 08:19 16-11-2012
phat bieu cua db duong trung quoc la tam tu nguyen vong cua dai da so cu tri.
25 – Mr.Hùng – 08:20 16-11-2012
Con luôn ủng hộ bác vì bác rất có trách nhiệm với dân
26 – hung – 08:21 16-11-2012
Thật tuyệt vời nếu như đất nước có những vị lãnh đạo dám chịu trách nhiệm trước những hành động, chỉ đạo của chính mình…
27 – ducthang_taximk – 08:21 16-11-2012
Khi nào ở Việt Nam còn văn hóa xin cho thì đất nước ta khó lòng phát trển.Một người có chức quyền khi vi phạm pháp luật chỉ bị thuyên chuyển công tác mà không bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.
28 – Chinh – 08:21 16-11-2012
Chuẩn không phải chỉnh gì hết, nhưng làm sao để những người như vậy từ chức được nhỉ ?
29 – Nguyen Dinh Hoang Khoi – 08:22 16-11-2012
Bài viết thật hay! Đất nước chúng ta cần có thêm thật nhiều những người nghĩa khí như bác Dương Trung Quốc. Tôi luôn dõi theo và ủng hộ bác.
30 – Liêm Nguyễn Thanh – 08:23 16-11-2012
Hoan hô Ông Dương Trung Quốc. Ông đã đưa ra một luồng sinh khí mới cho đất nước. Tôi là một người tự cho mình là nghiêm túc, mà vẫn chấp nhận lời xin lỗi của lảnh đạo vừa qua, có thể tôi đã bị miễn nhiễm với những lời xin lỗi! Mong sao các vị lảnh đạo hãy tự nhìn lại mình. Nếu thấy khả năng có hạn, thì hãy từ chức để lớp khác lên thay thế. Mọi người dân Việt vẫn còn nhớ đến các vị. Nếu cố làm mà vẫn không tốt, thì dân Việt sẽ nhanh chóng quên các vị ! Chúng sức khỏe các vị ĐBQH.
31 – Phan Duy – 08:23 16-11-2012
Nội dung bài viết hoàn toàn chính xác, nói trúng lòng dân, sự bức xúc của nhân dân. Mong rằng Đảng và Nhà nước hãy thấu hiểu lòng dân để có những quyết sách hợp lý vì nước vì dân, chứ không phải vì một vài cá nhân.
32 – Long – 08:24 16-11-2012
Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Quốc, chỉ mới nghi có tham nhũng mà Nga đã cách chức Bộ trưởng quốc phòng và 3 thứ trưởng quốc phòng ngay lập tức. Tai sao chúng ta không làm được. Thử hỏi nếu dân mất hết lòng tin như hiện tại thì khi có giặc ngoại xâm có còn ai xung phong ra trận nữa không?
33 – phuc141980 – 08:24 16-11-2012
Hay quá bác Quốc ơi! Cần có nhiều người như bác Quốc hơn nữa thì nước ta mới nhanh tiến bộ được.
34 – Vinh – 08:24 16-11-2012
Tôi nghĩ Đại biểu DƯƠNG TRUNG QUỐC nói đúng tâm tư nguyện vọng của số đông dân chúng !
35 – Dương Hữu Hà – 08:24 16-11-2012
Quá hay, rất cám ơn ĐB Dương Trung Quốc với bài phát biểu thẳng thắn, đúng với lòng dân mong muốn! Việt Nam Phải có nhiều người như đại biểu Dương Trung Quốc hơn nữa!
36 – Vũ Văn Đức – 08:24 16-11-2012
Rất cảm ơn có những Đại biểu giám nói, giám đấu tranh cho chân chính.
37 – Mai Mai – 08:25 16-11-2012
quá đúng, chúng tôi chờ đợi sự thay đổi và những người dám nói như ĐB Dương Trung QUốc
38 – Hồng nhung – 08:26 16-11-2012
Cảm ơn tác giả Lê Chân Nhân đã có bài viết hay cho độc giả được đọc và suy ngẫm…
39 – Nguyễn Hồng Thái – 08:28 16-11-2012
Giá mà tất cả đại biểu quốc hội đều vì nhân dân như Đại biểu Dương Trung Quốc thì đất nước này sẽ rất tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ Ông. Ngưỡng mộ những người dám nói thẳng nói thật như ông.
40 – Người yêu nước – 08:28 16-11-2012
Giá mà đại biểu nào cũng có bản lĩnh như ông Dương Trung Quốc, lập luận chắc chắn,súc tích, nói đúng những điều dân bức xúc
41 – binh an – 08:29 16-11-2012
Chưa bao giờ tiêu cực xảy ra công khai như hiện nay
42 – Tu – 08:31 16-11-2012
Cảm ơn Dương Trung Quốc !vì câu hỏi của ông
43 – lê quang bá – 08:31 16-11-2012
Đảng và Quốc Hội Việt Nam cần thêm nhiều những Đại Biểu như Ông Dương Trung Quốc. Dam nói thẳng, nói sự thật vì lợi ích nhân dân. Chủ Tịch Trương Tấn Sang cũng đã từng chia sẻ rất thẳng thắn nếu cảm thấy không còn phục vụ được nữa thì nên từ chức sớm… Thế thôi, Nhân dân thực sự cần những con người như thế để lãnh đạo…
44 – Hoàng Yên – 08:32 16-11-2012
Bài viết của Lê Chân Nhân thật chí lý. Người lãnh đạo phải có đủ tài năng, đạo đức, uy tín để làm tròn trách nhiệm, phẩm chất tối thiểu là phải có lòng tự trọng. Khi lời hứa trước Đảng trước dân phải như một lời thề danh dự của một con người đúng nghĩa.
45 – Tuan – 08:32 16-11-2012
Tôi rất vui vì đại biểu Dương Trung Quốc nói đúng ý dân.
46 – Vũ Văn Tuân – 08:32 16-11-2012
Một bài phát biểu rất hay và sâu sắc.
47 – Việt Đổi Mới – 08:32 16-11-2012
Trước tiên cũng có lời ca ngợi cho những phát biểu thẳng thắn của đại biểu Dương Trung Quốc, cho dù những phát biểu đó có được “sự chuẩn bị kỹ càng trước” hay không.,những ai không đảm trách được công việc của mình thì nên tự rút lui cho dù nhiệm vụ đó là xin nhận hay được giao vì như vậy sẽ là việc “làm phước cho dân”,. sâu xa hơn nữa là cũng phải nhận kỹ luật để làm gương, tạo đà phát triển xã hội.
48 – Da nang – 08:32 16-11-2012
Để tham nhũng xảy ra tràn lan như hiện nay người chịu trách nhiệm đầu tiên là ai? Nhiều tập đoàn tổng công ty làm ăn thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng người chịu trách nhiệm đầu tiên là ai? Thế giới đã thay đổi nó là ” thế giới phẳng ” rồi chẳng thể bưng bít được chuyện gì cả. Người dân họ biết hết những gì họ cần biết, họ biết ai thanh liêm chính trực, ai tham nhũng đục khoét hại dân hại nước, ai làm được gì cho dân cho nước, ai nói thì nhiều nhưng chẳng làm được gì cho đất nước, ai ” hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều “.
49 – bùi đán – 08:32 16-11-2012
Đã từ lâu cụm từ rút kinh nghiêm và xin lỗi khi năng lưc yếu kém trong quản lý điều hành đã thành nhàm với người nghe ở ta chưa mở ngành văn hóa từ chức nhưng văn hóa chạy chức mua quyền có lâu rồi cảm ơn bác quốc cho dân nghe những lời vàng ngọc
50 – Nguyễn Minh Tuấn – 08:35 16-11-2012
Người làm lãnh đạo phải vì dân vì nước, nếu không làm tốt 2 việc này thì nên xin từ chức. Làm lãnh đạo mà làm việc không tạo ra hiểu quả cao cho dân cho nhà nước cho cơ quan thì cũng nên từ chức. Nếu cố tình không từ chức thì Đảng phải có cách làm cho họ từ chức hoặc cách chức.
51 – Thiên An – 08:35 16-11-2012
Mong có nhiều ĐBQH như bác Dương Trung Quốc để nói lên tiếng nói của lòng dân được nhiều hơn nữa.
52 – Yêu nước – 08:35 16-11-2012
Đúng thế,từ chức là 1 văn hóa văn minh,thể hiện sự không màng danh vọng mà cái quan trọng là tạo ra được giá trị đích thực cho quần chúng nhân dân, từ trước tới nay tôi chỉ nhìn thấy văn hóa đó ở các nước tiên tiến, phát triển, người ta giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm về hành vi bản thân mình tạo ra. Thực tế tại rất nhiều các kỳ Đại Hội, các đại biểu đã đưa ra được rất nhiều các ý kiến đóng góp hay, thuyết phục, nhưng kính thưa các bác cháu nghĩ rằng hay, thuyết phục còn chưa đủ mà quan trọng phải làm thế nào để biến nó thành hành động, biến tất cả điều đó thành mục tiêu chiến lược, cơ bản hàng đầu mà Đảng và Nhà nước ta phải đi đầu trong công tác thực hiện.
53 – Thanh Tâm – 08:35 16-11-2012
Vâng. Cám ơn ông Dương Trung Quốc. Nhưng khi nào vẫn còn những bài phát biểu đầy “màu hồng” theo kiểu thành tích, nhờ ơn này nọ… thì làm gì có văn hóa từ chức.
54 – Hồng Phúc – 08:36 16-11-2012
Bài viết rất hay đã dám nói thẳng nói lên sự thật mà bấy lâu nay ít người dân nào dám đề cập tới. Suốt kỳ họp quốc hội tới giờ tôi rất quan tâm về vấn đề nóng của đất nước đặc biệt tôi rất tâm huyết với những lời chấp vấn của đại biểu Dương Trung Quốc. Bác dám nói thẳng nói thật và phê phán cái mặt nhược điểm còn tồn tại của bộ phận Lãnh đạo nước ta. Bác Quốc mới thực sự là đại biểu của nhân dân. Tôi yêu và kính trọng bác
55 – nguyen van thanh – 08:38 16-11-2012
quá đúng
56 – Bình Minh – 08:38 16-11-2012
Bài viết rất đúng và rất trúng! Tôi thấy Đại biểu như ông: Dương Trung Quốc mới là đại biểu đại diện cho ý trí, nguyện vọng của cử tri, đó mới xứng đáng là đại biểu được cử tri yên tâm, tin tưởng và bầu Ông làm người đại diện cho cử tri để quyết định các vấn đề quan trọng của Đất nước.
57 – Ngô Văn Quang – 08:39 16-11-2012
Giá như ai cũng nghĩ được cho dân như bác Dương Trung Quốc thì hay biết mấy…
58 – nguyễn nghĩa – 08:40 16-11-2012
bác Quốc nói rất đúng để đất nước phát triển cần những người phải có năng lực.nếu thấy mình không đảm nhiệm được thì nên từ chức là đúng rồi!
59 – nguyễn thị hằng – 08:40 16-11-2012
đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc là một người dám nghĩ, dám nói ra, dám làm. Nếu đất nước ta mà có nhiều người tâm huyết, thương dân, dám nói giúp tâm tư nguyện vọng của người dân như ông thì đất nước ta chắc chắn sẽ giàu mạnh và phồn vinh, hạnh phúc. Chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc góp sức lực, trí lực của ông cho người dân Việt Nam nhiều hơn nưa.
60 – Thủy lợi – 08:41 16-11-2012
Người kỹ sư xây dựng phải chịu trách nhiệm hình sự khi dự án thiết kế của mình có vấn đề mất vài tỉ đồng Còn người làm mất của nhà nước hàng ngàn tỉ đồng sao ko thấy chịu trách nhiệm hình sự vậy trời, cần đièu tra rõ vấn đề này
61 – Đào Hằng – 08:41 16-11-2012
Những lời của Đại biểu Dương Trung Quốc là tâm nguyện của số đông người dân Việt Nam, vô cùng ủng hộ…
62 – Hoàng Anh – 08:42 16-11-2012
Tôi hoàn toàn đồng ý vê bài phát biểu của đại biểu Dương trung Quốc, có lẽ đây là bài phát biểu thẳng thắn nhất, hợp lòng dân nhất.Chỉ có chạy chức mà không có từ chức thì chúng ta đang ủng hộ tham nhũng.Cân phải thay đổi ngay từ họp quốc hội lần này
63 – Ga_Chuot – 08:42 16-11-2012
vâng.dại biểu đã noi rất chi lý .phải hạn chế câu nói xin lỗi mà phải hành động thế nào cho nọi người dân phải kính phục
64 – Hue Tran – 08:43 16-11-2012
“Câu hỏi rất hay”
65 – An – 08:43 16-11-2012
Cám ơn ông – Dương Trung Quốc!
66 – vũ văn nguyên – 08:44 16-11-2012
rất hay. nhưng mà để thay đổi tư duy là 1 điều
67 – mrbuivanhai – 08:44 16-11-2012
ĐB Dương Trung Quốc, chúng ta góp những ý kiến này rất xác đáng nhưng nó chưa thành sự thật mặc dù chúng ta đã hy vọng, đã lạc quan và … vẫn phải chờ đợi
68 – Trọng Tiến – 08:45 16-11-2012
Hoan hô đại biểu DƯƠNG TRUNG QUỐC đã phát biểu đúng nguyện vọng của dân chúng tôi
69 – anh dũng – 08:45 16-11-2012
Tại sao cứ làm sai là kể công??? theo tôi Không thể đổ cho việc có công bao năm để làm sai được
70 – liemnguyenminh – 08:45 16-11-2012
Hiện nay Quốc hội Việt Nam có bao nhiêu người như ông Dương Trung Quốc ? Làm sao xin được email của ông ?
71 – duyhoan.tkdn – 08:46 16-11-2012
Nhiều người bảo tại sao thấy sai phạm, tham nhũng, thất thoát nhiều mà không thấy ai bị kỷ luật, cách chưc, từ chức cả…
72 – thuan67tp – 08:47 16-11-2012
Nh­ững câu chất vấn của nhà sử học Dương Trung Quốc đại biểu quốc hội là những câu hỏi được mọi người từ cán bộ lãnh đạo tới các đ/c công chức viên chức đồng tình ủng hộ,đồng thời toàn bộ người dân đều tỏ thái độ cảm kích với những lý luận mang tính chứng minh của lịch sử Việt Nam.
73 – Kiều Văn Hoàng – 08:47 16-11-2012
Những lời phát biểu của Bác Dương Trung Quốc hoàn toàn chính xác và đáng được Quốc hội lắng nghe, tiếp thu ý kiến. Đối với các đồng chí lãnh đạo Nhà nước hiện nay cần lấy lời phát biểu đó làm kim chỉ nam cho những chính sách, hành động của mình. Làm lãnh đạo phải mang lại được lợi ích cho dân, lợi ích cho xã hội. Làm sai là phải sửa đổi, trực tiếp nhận khuyết điểm và cần phải nghiêm túc sửa sai bằng hành động xác thực
74 – Bình Minh – 08:48 16-11-2012
Tôi nghe rất nhiều thông tin từ quần chúng rằng: nhiềuchạy chức Nghe mà thấy choáng váng!
75 – Nguyen Hoang Hà – 08:48 16-11-2012
Sử sách sẽ ghi lại. Con cháu ngàn đời sẽ đọc lại lịch sử. hãy để lại tiếng thơm cho muôn đời sau, đừng để cho con cháu chúng ta phải cảm thấy oán hận khi nai lưng ra trả nợ cho các bậc tiền bối…
76 – Vũ Thị Lan – 08:50 16-11-2012
Chúng tôi vô cùng xúc động và cảm phục ĐBQH Dương Trung Quốc, nhà báo Lê Chân Nhân và ban biên tập mạng Dân Trí đã hiểu rõ và nói lên được suy nghĩ, bức xúc của những người dân lao động chúng tôi khi nói về sự tự nguyện từ chức của vị lãnh đạo nào đó khi họ không còn uy tín và không đủ năng lực hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước dân. Tôi tin rằng có đến 99% người dân Việt Nam đều suy nghĩ như vậy, tôi mong rằng Đảng hãy chỉ đạo một cuộc tham dò rộng rãi nguyện vọng nhân dân để thấy rõ điều này. Tôi mong rằng mọi biện pháp đổi mới tình hình đất nước hiện nay đều phải vì quyền lợi của cả đất nước, cả dân tộc, chứ không nên e ngại vì các vấn đề tế nhị nào đó của một số cá nhân. Tha thiết Đảng hiểu được tâm tư nguyện vọng này của nhân dân.
77 – đinh duy khoi – 08:52 16-11-2012
….tôi thấy đại biểu Dương Trung Quốc nói rất đúng
78 – Nguyễn Lê Trung – 08:53 16-11-2012
Đồng tình với ý kiến của Ông Dương Trung Quốc, Ông nghị của nhân dân.
79 – Phạm Lâm – 08:53 16-11-2012
Theo tôi, không thể cứ kêu gọi “tự nguyện” giá từ “vũ khí” như vậy được đâu, mà cần phải luật hóa việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và quản lý công chức. Việc lựa chọn cán bộ phải đảm bảo công bằng, minh bạch và chuẩn xác – đúng người, đúng việc. Việc chọn người vào vị trí công việc phải chuẩn xác.
80 – Hoàng Nam – 08:53 16-11-2012
Hoan hô ý kiến của đại biểu Dương Trung Quốc. Bác đúng là một người dũng cảm, dám nói ra những điều mà ai cũng thấy nhưng ko phải ai cũng dám nói.
81 – nguyen dai quang – 08:54 16-11-2012
Từ trước đến nay tôi chưa nghe được Đại biểu nào mà lại phát biểu hợp ý dân như vậy.
82 – Xuân Hoàn – 08:54 16-11-2012
Đúng. Những lời của đại biểu Dương Trung Quốc rất sắc sảo, đánh đúng vào trọng tâm của vấn đề bức xúc hiện nay trong nhân dân. Nếu vị lãnh đạo chỉ biết nói mà không làm được thì không nên ở lại, hãy nhường chỗ cho những người hiểu được dân cần gì và muốn gì? Dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về hành động của mình./.
83 – bich ngoc – 08:55 16-11-2012
Tác giả đã rất nhanh có được một bài viết quá chuẩn nói thay lời của gần như toàn dân VN, cả nước đang chờ từng giây những bài viết này.
84 – huyen – 08:56 16-11-2012
tôi mong rằng đất nước mình sẽ có nhiêù người như Bác Dương Trung Quốc. nhiêù tờ báo vì nhân dân đứng lên bảo vệ nhân dân như báo Dân Trí.
85 – Đoàn Bảo Trâm – 08:56 16-11-2012
Cảm ơn bác Dương Trung Quốc!Bác đã nói hộ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Kính chúc bác mạnh khỏe.
86 – pham dung – 08:57 16-11-2012
tôi thích bài viết này!
87 – Duong – 08:57 16-11-2012
Hoàn toàn đồng ý với văn hóa từ chức. Làm không được, hãy từ chức!
88 – Ngô Trần Lê – 08:58 16-11-2012
Hoan hô Bác Dương Trung Quốc ! Hoan hô Báo Dân trí ! Hoan hô nhà báo Lê Trân Nhân ! Phải là những con người thực sự dũng cảm, có tâm huyết với dân với nước lắm mới nêu và đưa vấn đề này công khai trước Quốc hội, trước Toàn dân. Xin cảm ơn rất nhiều.
89 – Bình Minh – 08:58 16-11-2012
Theo tôi, nếu không làm được Hãy từ chức để lấy lại danh dự cá nhân! hãy làm những điều văn minh lịch sự như nhiều con người khác đã làm, nhiều nguyên thủ quốc gia của các nước khác đã làm.
90 – coco – 09:00 16-11-2012

ĐB Dương Trung Quốc phát biểu quá hay, nhưng theo tôi hay hơn nếu thêm vào cụm từ này “TỪ CHỨC VÀ TỊCH BIÊN TÀI SẢN” có như thế thì không còn gì bằng. Vì có một số quan khi đương chức họ cố gắng vơ vét đến khi từ chức thì họ đã trở thành đại gia rồi có từ chức cũng không sao như thế của cải của Dân của Nước vào túi họ hết rồi đên khi người khác lên thay cứ con đường đó mà đi thì có từ chức cũng thành vô nghĩa. Dân khổ vẩn hoàn khổ mà thôi.
91 – Lê Huy – 09:00 16-11-2012
Tôi nghĩ ông ấy đã nói rất đúng Hy vọng nước ta còn có nhiều người như ông Quốc.
92 – Tiến Dũng – 09:01 16-11-2012
Những vụ việc tham nhũng trong thời gian qua ,đã làm cho dân chúng rất bức súc, Số tiền tham nhũng đó nếu để chia sẻ cho nhưng người nghèo,để tăng lương cho cán bộ viên chức thì dân mình bớt khổ.Có thể nói rằng đại biểu Dương Trung Quốc đã nói lên tâm tư nguyện vọng của đại đa số người dân.
93 – thuy duyen – 09:01 16-11-2012
Nhưng ai xem trực tiếp phiên chất vấn đều cảm ơn ông Quốc ông Lịch và cảm thấy thật buồn vì một vài người có trách nhiệm trả lời chất vấn…….
94 – Nguyễn Đức Khoa – 09:02 16-11-2012
Xin cảm ơn đại biểu Dương Trung Quốc ; Xin chúc ông có nhiều sức khỏe …
95 – vinhnd09 – 09:03 16-11-2012
Cũng khó lắm bác Quốc ạ
96 – ngô trung kien – 09:03 16-11-2012
tôi nghĩ không làm tốt công việc, nhiệm vụ được giao thì tự mình xin từ chức vì không làm tốt mà cứ khăng khăng giữ cái ghế của mình thì thật là …phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc thật đúng với lòng dân
97 – Nguyễn văn An – 09:05 16-11-2012
ý kiến của nhà sữ học Dương Trung Quốc thật sự có ý nghĩa và đem lại cho người dân nhiều điều đáng ghi nhận…lỗi do yếu kém của mình nên từ chức là hay nhất và là đó là giá trị đích thực để đất nước phát triển…
98 – Hồ Anh Tuấn – 09:05 16-11-2012
Chúng tôi rất đồng tình với những lời chất vấn của Ông Dương Trung Quốc
99 – Mai Hồng – 09:05 16-11-2012
Cảm ơn đại biểu Dương Trung Quốc và báo Dân trí. Xã hội chúng ta đang cần nhiều hơn nữa những con người và cơ quan thông tin dám nói thẳng, nói thật. Vì tương lai của dân tộc cũng như bảo vệ, giữ gìn và duy trì sự phát triển ổn định, thịnh vượng cho đất nước, chúng ta cần đoàn kết để phát hiện và loại bỏ không thương tiếc những mầm mống có nguy cơ hủy hoại sự nghiệp quốc gia.
100 – Lê Ngọc Anh – 09:06 16-11-2012
Nếu QH có nhiều ông như ông Dương Trung Quốc thì tôi tin chắc là người dân sẽ được nhờ cậy, bộ máy Nhà nước sẽ tốt đẹp lên nhanh. Người dân chúng tôi cần lắm những người đại diện của dân như vậy
101 – de men – 09:06 16-11-2012
Còn rất rất nhiều những bài hay, ý kiến hay trúng vấn đề xong rất tiếc, chỉ có những tầng lớp bình dân nghe, xem, đọc và bình luận. Những người cần đọc nhất lại không bao giờ đọc
102 – huy – 09:07 16-11-2012
Cháu thật sự cảm ơn bác Dương TRung Quốc. Bác đúng là tiềng nói của nhân dân, Nhân dân Việt Nam rất rất cần những người như bác Dương Trung Quốc. cháu xin ngả mũ trước bác và xin gọi tên bác một cách đầy kính trọng: bác Dương Trung Quốc. Xin bác hãy cố gắng vì nhân dân bác nhé.
103 – Thanh Đắc Bình – 09:08 16-11-2012
Đại biểu Dương Trung Quốc đúng là đại biểu của dân – đã nói lên tiếng nói của dân, rất thẳng thắn, trung thực! Cấn nhiều hơn những đại biểu như Bác Dương Trung Quốc!
104 – Hà Diệp – 09:08 16-11-2012
Đúng!Đã đến lúc đoạn tuyệt với những lời xin lỗi vô cảm,thay vào đó là trách nhiệm của những người được giao trọng trách
105 – Lục Văn Thành – 09:08 16-11-2012
Từ lâu tôi đã rất tâm đắc với đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.Đúng là một đại biểu của dân, vì dân thực sự, những lời phát biểu của ông rất hợp với ý dân, lòng dân.Tôi có một số vấn đề rất bức xúc trong việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan Nhà nước hiện nay. Nhiều lúc tôi rất muốn có được địa chỉ hòm thư của Bác Dương Trung Quốc nhưng không có được. Tôi rất mong báo Dân trí giup tôi, gửi giúp tôi hòm thư bác Quốc để tôi được trao đổi trong công việc. Xin trân trọng cảm ơn./.
106 – Thu Thảo – 09:08 16-11-2012
Tôi rất quan quan tâm theo dõi kỳ họp của Quốc hội, đặt biệt là những phiên chất vấn. Nhân dân rất mong có nhiều đại biểu chất vấn thẳng thắn như ông Ông Dương Trung Quốc. Ông Quốc đã đưa ra một luồng sinh khí mới cho đất nước. Bài phát biểu của Ông hoàn toàn chính xác, nói trúng lòng dân, sự bức xúc của nhân dân. Mong rằng Đảng và Nhà nước hãy thấu hiểu lòng dân để có những quyết sách hợp lý vì nước vì dân
107 – Đỗ Văn Mạnh – 09:10 16-11-2012
Cảm Ơn tác giả và bác Dương Trung Quốc đã nói lên đc tâm tư nguyện vọng của biết bao người dân . Hy vọng những vị lãnh đạo tiếp thu, dân ta khổ quá rồi!
108 – Ola – 09:10 16-11-2012
Tôi thấy bài phát biểu của ông rất hay và thiết thực tuy nhiên vẫn chưa phải làm thực nghiệm, vậy nên phải nhanh chóng thực hiện mới được
109 – Luân – 09:10 16-11-2012
Không học đâu xa, học ngay bác Nguyễn Bá Thanh khi chất vẫn các giám đốc sở. Trả lời vòng vo là bác ngắt ngay, bắt trả lời thẳng vào vấn đề đại biểu hỏi.Đất nước có bao việc phải bàn, phải trả lời. Cứ trả lời lan man người dân nghe chẳng hiểu gì. Ủng hộ phát biểu bác Dương Trung Quốc
110 – Nguyễn Mạnh Thưởng – 09:10 16-11-2012
hoan hô bác Quốc , đúng nguỵen vọng của nhân dân cả nước
111 – bich ngọc – 09:11 16-11-2012
Nếu có nhiều đại biểu như Bác trong Quốc hội thì “văn hóa từ chức” nhất định sẽ PHẢI xuất hiện.
112 – Minh Nguyet – 09:11 16-11-2012
Câu hỏi của ĐB Dương Trung Quốc rất hay và hợp với lòng dân
113 – Ngọc Huyền – 09:11 16-11-2012
Ủng hộ bác Dương Trung Quốc! Quốc hội cần có sự thẳng thắn như vậy mới hợp lòng dân.
114 – hoang – 09:11 16-11-2012
Bac Duong Trung Quoc noi rat hay va hop voi long dan
115 – thanh luu – 09:12 16-11-2012
qua nhiều năm nghe bác Dương Trung Quốc phát biểu mà cháu khoái lắm. nước ta rất cần có những đại biểu như bác Dương
116 – tranquan – 09:12 16-11-2012
Đúng là như vậy. Nói được như thế thì phải làm được chí ít 1/3. Còn xin lỗi suông thì thôi. Mong đất nước mình hạn chế thấp nhất tham nhũng lãng phí
117 – ởntịnh công quỳnh – 09:12 16-11-2012
cán bộ mắc sai phạm không khắc phục sửa chữa được thì nên từ chức là bình thường và là tốt nhất để tránh có hại cho đảng cho nhà nước và nhân dân . kể cả đại biểu quốc hội nếu thấy mình không có còn năng lực để tam gia nhưng quyết sách của đất nước thị cũng nên xin từ chức để cho những người khắc có trí tuệ hơn thành đại biểu quốc hội đem công sức của nình phục vụ đất nước và nhân dân
118 – thang pham – 09:12 16-11-2012
Tôi rất khâm phục 1 người nói thẳng nói thật như Ông Dương Trung Quốc.
119 – Nguyễn Giáng My – 09:12 16-11-2012
Rất kinh trọng và biết ơn bác Dương Trung Quốc! Bác đúng là đại biểu của dân và có ích cho dân vì Bác là người đầy bản lĩnh và tri thức. Gần đây gặp Bác tôi từng chia sẻ “giá như Quốc hội VN ta có nhiều đại biểu được như bác!!” bác trả lời rất thật rằng “tôi cũng chỉ là 1 bông hoa đẹp mà thôi”..tôi ước sao VN ta sẽ sớm văn minh hơn ở góc độ bộ máy nhà nước sẽ sớm bớt tình trạng dân chủ hình thức để cơ quan quyền lực cao nhất của dân là Quốc hội có thực quyền.
120 – Van Hoa – 09:13 16-11-2012
Van Hoa tu chuc chi den nhung nguoi co long tu trong va danh du
121 – Hoang – 09:13 16-11-2012
Chỉ có những người như ông Dương Trung Quốc mới dám nói thẳng nói thật.
122 – Tám Keo – 09:14 16-11-2012
xã hội bây giờ Mua quan bán chức diễn ra tràn lan. Ngay cả dân phòng còn sách nhiễu người bán hàng rong để bòn rút cho bằng được
123 – Hải Anh – 09:16 16-11-2012
Bài phát biểu của đại biểu quốc hội DTQ quá sâu sắc, bên cạnh đó bài viết của tác giả Lê Chân Nhân cũng hết sức sắc bén và có ý nghĩa, giúp cho cả thế hệ trẻ chúng tôi hiểu rõ nét một vấn đề mà ai cũng thấy bức xúc. Thiết nghĩ, có “văn hóa từ chức” thì những người lãnh đạo yếu kém mà không chịu từ chức thì liệu có văn hóa không nhỉ???
124 – Minh Quang – 09:17 16-11-2012
Liệu có được mấy người dám phát biểu như bác DTQ . Đại biểu là do dân bầu ra mà không phát huy được thì nên từ chức để người khác có năng lực lên thay
125 – Ngọc Tú – 09:18 16-11-2012
Nếu chỉ nói từ chức thôi thì tôi cho rằng vẫn còn chưa đủ vì như vậy khác nào cho người ta hạ cánh an toàn??? Phải có biện pháp trừng trị những kẻ cố tình tạo ra sai lầm (hoặc vô tình) để làm gương cho kẻ khác.
126 – Hà Ngọc Sơn – 09:19 16-11-2012
Mong rằng ngày qua ngày, xã hội mình sẽ bớt đánh đồng “từ chức” với “hạ cánh khẩn cấp”, lúc đó sẽ có nhiều người can đảm thực hành văn hóa từ chức hơn. Mình nói vậy bởi cách đây hơn 04 năm khi ở tuổi 29, mình đã viết đơn từ chức Q.Trưởng phòng của một Sở hoàn toàn vì lòng tự trọng, nhưng suốt từ đó đến nay mình luôn bị những người chưa từng công tác chung nói gần nói xa là “nó từ chức chắc vì phải hạ cánh khẩn cấp”! Nghe đau lắm các bạn ạ nhưng chưa bao giờ mình hối hận vì quyết định đó. Mình vẫn thấy trong bộ máy còn đâu đó nhiều cô chú, anh chị và các bạn trẻ tâm huyết với sự nghiệp chung (có cả những người không/chưa phải là Đảng viên), đó là một trong những động lực to lớn giúp mình tiếp tục ở lại trong bộ máy để “phấn đấu, làm lại từ đầu”, chấp nhận vị trí thấp hơn 04 năm trước. Mình nghe bác Dương Trung Quốc nói về tấm gương bác Trường Chinh mà xúc động quá! Nhin ra toàn xã hội, thật khó để nhận biết ai từ chức vì lòng tự trọng, ai từ chức vì hạ cánh khẩn cấp nhưng mình mong dư luận bớt đánh đồng “từ chức”=”hạ cánh khẩn cấp”, mình tin văn hóa từ chức tất yếu được thực hành rộng rãi trong một xã hội văn minh. Thân chào các cô chú, anh chị, các bạn.
127 – Quyền – 09:19 16-11-2012
đại hội lần này.mình thấy sự chỉ chích được đưa ra nhiều hơn,cần có những sự thay đổi trong cách tổ chức của nhà nước như vậy mong rằng nhà nước ta sẽ được vững mạnh
128 – nguyễn tú – 09:19 16-11-2012
Tại sao ở nước ta văn hóa từ chức lại khó như vậy? Một khi chúng ta chặt đứt được hết những lợi ích cá nhân, và vấn nạn tham nhũng như hiện nay.
129 – Nguyễn Thanh Loan – 09:19 16-11-2012
Ông Dương Trung Quốc là người mà tôi luôn ngưỡng mộ, đất nước này cần những con người như thế!!!
130 – minh lợi – 09:20 16-11-2012
mình rất đồng tình với quan điểm của bác Quốc. Nếu người lãnh đạo cảm thấy không còn đảm nhận được trọng trách của đất nước, trọng trách cho dân thì nên từ chức để cho những người có năng lực, nhiệt huyết có cơ hội cống hiến.
131 – liemnguyenminh – 09:20 16-11-2012
Từ ý kiến của Ông Dương Trung Quốc chúng ta hãy tạo một diễn đàn về thẩm định năng lực cán bộ lảnh đạo và văn hóa từ chức.
132 – MrDuc – 09:20 16-11-2012
Ai ko có năng lực nên từ chức đi là tốt nhất như thế cũng là một hình thức giúp cho nhân dân khỏi lầm than rồi
133 – nguoidan – 09:20 16-11-2012
Thật cảm động khi có một Đải biểu quốc hội có tấm lòng vì nước vì dân như bác Dương Trung Quốc. Tôi chắc trước khi phát biểu Bác đã phải trắn trở và xuy nghĩ rất nhiều, phải có tấm lòng vì dân vì nước nhiều lắm mới có thể có câu chất vấn thẳng thắn như vậy. Mong Đảng nên thấu hiểu lòng mong mỏi của người dân . Rất cảm ơn Bác Dương Trung Quốc
134 – Lê Hùng – 09:20 16-11-2012
Tôi rất tâm đắc với bài viết,đặc biệt với ĐB Dương Trung Quốc.Đây là vấn đề được đại đa số người dân ủng hộ,Hy vọng Đảng và Nhà nước ta kịp thời sửa chữa.
135 – Nguyễn Quang Trung – 09:21 16-11-2012
Tôi chẳng biết nhận xét như thế nào về lời phát biểu của ông Dương Trung Quốc,chỉ biết cảm phục và cám ơn ông thôi.
136 – Lê Văn Dân – 09:21 16-11-2012
Cảm ơn ĐB Dương Trung Quốc đã nói hộ lòng dân muốn Lãnh đạo Đảng, Quốc hội cần thấy văn hoá từ chức là giá trị lớn trong truyền thống của những bậc thánh nhân xưa và là giá trị của tiến bộ xã hội văn minh ngày nay.
137 – Huynh Thang – 09:21 16-11-2012
Nói lời xin lỗi là đều rất tốt khi mình có lỗi. Nhưng với nhiều lý do KHÁCH QUAN mà người ta phải mắc lại những lỗi đã hứa, thì đó cũng là vượt quá giới hạn của một con người. Nếu như thay một người mới thì có ai đảm bảo rằng người đó không mắc lỗi? Vậy công tâm mà nói đối với những nhà lãnh đạo Việt Nam nếu như họ mắc phải lỗi cũ nhưng gây ít thiệt hại hơn so với những lần trước thì không nên chỉ trích, mà nên góp ý để càng cải thiện tốt hơn ( Không có gì tuyệt đối). Nên nhớ chúng ta giống như cùng đi trên một con thuyền, con thuyền không bao giờ bình an vĩnh cửu, nhưng mỗi ngày chúng ta cố gắng giữ bình yên thì nó sẽ là VĨNH CỬU
138 – Chu Duy Hồng – 09:22 16-11-2012
Cảm ơn bác Dương Trung Quốc. Người đã cho nhân dân nghe những lời phát biểu rất hữu ích.
139 – Trần Anh Tuấn – 09:22 16-11-2012
Bác Dương Trung Quốc đã có câu hỏi rất đúng, rất trúng và rất hợp lòng dân
140 – Thiện Thông – 09:23 16-11-2012
Đại biểu Dương Trung Quốc đã dũng cảm nói đúng tâm tư của triệu triệu dân VN.Khi được cấp trên giao nhiệm vụ hay được đề bạt, xét thấy khả năng, trình độ của minh không đảm đương được thì phải tự nguyện “rời ghế”, Mong các đại biểu QH hãy noi gương Dương Trung Quốc
141 – Trân Văn Hùng – 09:23 16-11-2012
Theo khách quan mà nói từ chức là việc mà những quan chức cấp cao ở những nước phát triển đã áp dụng từ lâu, nhưng nó là phù hợp ở đất nước đã phát triển, còn nước ta thì quá nghèo nàn so với thế giới
142 – Lê Phượng – 09:23 16-11-2012
Là người dân qua kỳ họp quốc hội lần này tôi thấy rằng đã có những tín hiệu đáng mừng về vấn đề “dân chủ”” công khai” về nội dung chất vấn Thủ tướng và các bộ trưởng. Tuy nhiên đông đảo người dân đều thấy được những yếu kém hạn chế của một bộ phận lãnh đạo…Đại biểu Dương Trung Quốc đã dũng cảm nói hộ người dân về vấn đề “Từ chức”. Tuy nhiên, theo tôi để có được văn hóa từ chức như các nước Nhật, Hàn Quốc thì chúng ta cần phải có cơ chế bổ nhiệm cán bộ MINH BẠCH công khai, có như vậy mới có thể tuyền dụng được người có tài có đức đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Những người được bổ nhiệm cần có “lời tuyên thệ nhậm chức, trong đó phải nhấn mạnh: nếu không làm được việc, để cho ngành, quốc gia bị tụt hậu thì nhất thiết sẽ tự từ chức”. Tuy nhiên tôi cũng thấy trong giai đoạn hiện nay, khi mà chúng ta chưa có được “văn hóa từ chức” thì cần thiết phải học được Văn hóa “cách chức” của nước Nga và một số nước khác….Nếu chúng ta không làm được những điều đó thì việc mong mỏi từ chức của nhân dân đối với lãnh đạo cũng mãi mãi chỉ là “mong mỏi mà thôi”.
143 – Nguyễn Minh Tưởng – 09:24 16-11-2012
Mỗi khi nghe bác Quốc phát biểu những người dân bức xúc cảm giác như chính mình đang được phát biểu
144 – Văn Hùng – 09:24 16-11-2012
Nếu đất nước mình có nhiều đại biểu như Ông Quốc thì chắc sẽ sớm sánh vai cùng các cường quốc khác thôi… Ủng hộ ý kiến của Ông Quốc.
145 – thợ ren – 09:24 16-11-2012
các đại biểu quốc hội phải có nhiều ý kiến như đại biểu Dương Trung Quốc vĩ các đại biẻu đại diện cho dân thay mặt cho dân lãnh đạo đất nước muốn cho dân giầu nước mạnh phải nhìn thẳng vào sự thật
146 – Hoàng Liên – 09:24 16-11-2012
Sức chiến đấu và sự gắn kết tờ báo với bạn đọc đang được BBT báo Dân Trí thực hiện rất tốt trong thời gian gần đây , nhất là dịp Quốc hội họp. Mong báo Dân Trí phát huy. Theo tôi muốn mở đường cho cán bộ các cấp nước ta từ chức thì Hiến pháp tới cần đưa việc này vào, kể cả các văn kiện về công tác tổ chức cán bộ của Đảng cần ghi rõ khuyến khích người có khuyết điểm nghiêm trọng, sai sót, năng lực yếu kém không đáp ứng nhiệm vụ hoặc người đứng đầu ở cấp nào đó để tham nhũng , tiêu cực xẩy ra gây hậu quả xấu nên từ chức trước khi bị miễn nhiệm, ai từ chức nếu vi phạm pháp luật khi xét xử sẽ được hưởng lượng khoan hồng, coi đó là tình tiết giảm tội. Mong kiến nghị của tôi người nêu ý kiến này một đảng viên, một cựu chiến binh, một nhà báo được cấp có thẩm quyền đọc và xem xét. Xin cảm ơn.
147 – Duy Tien – 09:25 16-11-2012
Uoc gi cac dai bieu Quoc hoi deu nhu bac Duong Trung Quoc va bac Nguyen Minh Thuyet
148 – Vũ minh quang – 09:25 16-11-2012
Đồng tình với bài viết của Ông Dương Trung Quốc . Tại sao việc điều hành chính phủ trong thòi gian vừa qua có nhiều hạn chế như vậy làm thất thoát của nhân dân bao nhiêu tiền của quản lý ngân hàng lỏng lẻo lãi giả chia nhau lỗ thật thì đưa ra đề nghị giải quyết.
149 – Nguyễn văn An – 09:25 16-11-2012
Tôi rất mừng vì còn có những đại biểu quốc hội như đại biểu Dương Trung Quốc và khóa trước là đại biểu Nguyễn Minh Thuyết. Họ đã có những suy nghĩ, phản biện chất vấn làm lợi cho dân cho nước. Hoan hô bác Dương Trung Quốc
150 – quyền đình khương – 09:26 16-11-2012
Tôi có theo dõi phiên chất vấn và rất thán phục ĐB Dương Trung Quốc và mong các ĐB khác học tập. Theo tôi không thể nguỵ biện lời nói không đi đôi với việc làm
151 – Trần Thi – 09:26 16-11-2012
Ước gì đại biểu QH dám nói lên mong ước của toàn dân như ông Dương Trung Quốc.
152 – Quang – 09:27 16-11-2012
Duong trung Quoc that tuyet voi!
153 – Nguyễn Thị Thu Hà – 09:27 16-11-2012
Bác Dương Trung Quốc thất la mọt con người vì nước vi dân dám nói cái xấu để đất nước ta di lên.
154 – Thành Nam – 09:27 16-11-2012
Tiền bạc danh vọng rồi cũng qua, hãy làm điều gì đó có ý nghĩa cho hậu thế.Hãy để lại tiếng thơm cho muôn đời sau. Trăm năm bia đá cũng mòn nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
155 – anh tuấn – 09:27 16-11-2012
đại biểu Dương trung Quốc nói rất đúng hy vọng của nhân dân, bên cạnh các nhà lãnh đạo năng lực trong công tác quản lý và làm việc thì vẫn có nhiều nhà lãnh đạo tự mình biết về lĩnh vực ngành của mình rồi mà không giải quyết triệt để
156 – nguyễn thị thu hằng – 09:29 16-11-2012
Cảm ơn anh Dương Trung Quốc, đất nước đang rất cần những người có tâm và có đủ dũng khí như anh. Mong rằng sẽ có nhiều đại biểu Quốc Hội sẽ kề vai, sát cánh với anh Quốc. Những người dân yêu nước chân chính luôn bên cạnh các anh. Kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn để đấu tranh cho chân lý và chính nghĩa.
157 – Lê Bá Thành – 09:29 16-11-2012
Tôi khen ngợi bài viết của Lê Chân Nhân, kính trọng phát biểu của ông Dương Trung Quốc nhưng tôi còn quý mến và khâm phục DÂN TRÍ đã cho chúng tôi có nơi bày tỏ ý kiến của mình. Trân trọng DÂN TRÍ!
158 – Phạm Thanh Ba – 09:29 16-11-2012
Mong rằng tất cả đại biểu Quốc hội đều dám nói như Bác Dương Trung Quốc. Cảm ơn Bác, Bác là niềm tin của hầu hết cử tri của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Mong cho Bác thật nhiều sức khỏe để phục vụ cho nhân dân!
159 – duykhanh.navy01 – 09:30 16-11-2012
Tôi rất đồng tình và ghi nhận ý kiến phát biểu mang tính xây dựng thẳng thắng, vì dân, vì nước của đại biểu Dương Trung Quốc. Tôi thiết nghĩ, hiện nay nhiều đại biểu Quốc hội chưa giám thẳng thắn đặt câu hỏi hợp lòng dân như đại biểu Dương Trung Quốc là do nhiều yếu tố. Song yếu tố căn bản nhất vẫn là ngại động chạm, ngại đến vị trí công tác của mình và cũng có cả không đủ trình độ, lý luận hùng biện trước Nghị trường Quốc hội nữa. Vấn đề ĐB Dương Trung Quốc đưa ra rất hay, rất hợp lòng dân và rất văn hóa, rất nhân văn và cũng rất lịch sử. Hy vọng đại biểu Dương Trung Quốc còn có nhiều ý kiến “sắc, sâu, bén” hơn nữa, đáp ứng lòng mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri, nhân dân Việt Nam nhằm xây dựng đất nước ngày giàu đẹp và văn minh hơn. Kính chúc đb Dương Trung Quốc mạnh khỏe, có nhiều đóng góp xứng đáng, tích cực trong nhiệm kỳ của mình.
160 – Nguyễn Bá Đang – 09:30 16-11-2012
Từ xưa cha ông đã dạy “Nông vi bản” Đảng ta đã tuân thủ lấy dân làm gốc, mọi việc rất tôn trọng ý dân. Bài phát biểu của ông Dương Trung Quốc đã đáp ứng được nguyện vọng của dân,
161 – Nguyễn Đức Thủy – 09:30 16-11-2012
Tôi rất phục bác Dương! Thẳng, Thật
162 – Đồng Cam – 09:31 16-11-2012
Bác Dương Trung Quốc ơi, nhìn mái tóc bạc trắng của bác cháu cảm phục lắm!
163 – Viết Hùng – 09:32 16-11-2012
Là một người dân,tôi xin cảm tạ ông Dương Trung Quốc .ngàn lần cảm ơn ông Dương Trung Quốc,nhân dân sẽ không quên ơn ông.Tôi yêu ông, tôi yêu Việt nam
164 – Nguyễn Thế Tiến – 09:32 16-11-2012
Từ trước tới nay mình cảm thấy Bác Quốc có những câu hỏi rất hay và đi đúng vào thực tế hiện trạng của VN,
165 – HoangNam – 09:32 16-11-2012
Nhân dân Việt Nam đang rất cần nhiều lãnh đạo như ông Nguyễn Bá Thanh và ông Dương Trung Quốc! Hai con người của nhân dân!
166 – Toan – 09:32 16-11-2012
Cảm ơn ĐB Dương Trung Quốc, cảm ơn tác giả Lê Chân Nhân, và cảm ơn Tổng biên tập báo Dân trí điện tử, các vị là những người thực sự người dân cần nhất.
167 – Nguyen Trung Truc – 09:32 16-11-2012
Cháu biết vị tổng bí thư mà bác nhắc đến là Bác Nguyễn Văn Linh, người đã tiên phong cho việc chỉ nắm quyền từ 1 đến 2 nhiệm kỳ rối phải xuống chức để người khác lên thay và thực hiện kinh tế mở. Câu hỏi chất vấn của bác rất hóc búa cho những quan chức yếu kém và tham nhũng. Chúc bác luôn mạnh khỏe để những kỳ họp quốc hội sau dân Việt Nam còn được nghe những câu chất vấn của bác.
168 – nganha8998 – 09:33 16-11-2012
Cám ơn bác Dương Trung Quốc đã dám nói lên sự thật mà bao nhiêu người dân muốn nói.
169 – Hà Cao Cường – 09:33 16-11-2012
Ai làm gì dân đều hiểu hết . Thời buổi này dân mình không còn như xưa nữa .
170 – T.Long – 09:33 16-11-2012
Bác DTQ có câu hỏi rất hay nhưng để trả lời được câu hỏi đó thì không hề đơn giản…
171 – Thanh Liêm – 09:34 16-11-2012
Cảm ơn ĐB Dương Trung Quốc.Chúng tôi, những người dân không chấp nhận lời xin lỗi Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi….thì bao giờ đất nước mới phát triển được!
172 – huỳnh minh kiệt – 09:34 16-11-2012
tôi vô cùng cảm ơn tác giả của báo dân trí viết bài. Lời nói suông không lọt được tai dân , tôi vô cùng cảm động và biết ơn.
173 – Tran Hai Son – 09:36 16-11-2012
Bài viết của ông Dương Trung Quốc thật tuyệt vời, tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ.
174 – hoang – 09:36 16-11-2012
Bài phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc quả thật rất thẳng thắn, rất sâu sắc và rất hợp lòng dân.
175 – Thanh Hải – 09:36 16-11-2012
Bài báo của Lê Chân Dân và chất vấn của Dương Trung Quốc thật trúng ý dân và thật khí phách.
176 – Nguyễn Nguyên – 09:36 16-11-2012
Hy vọng rằng những người biết mình phải làm gì sau bài phát biểu này sẽ phải làm gì.Hy vong Việt Nam mình se không như Seria, secbi, hay như Thái lan máy năm trước
177 – Phạm Văn Tiến – 09:37 16-11-2012
Một lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả thì có lẽ Xã hội này miệng hoa bụng rỗng rất nhiều. Những người không làm được việc đúng là phải nên từ chức.
178 – liemnguyenminh – 09:37 16-11-2012
Nhiều người kỳ vọng vào bác Quốc rồi bác ơi! Rồi đây bác sẽ mệt dài dài ! Thấy ảnh thật là thương, Ông nghị tóc bạc, râu bạc, rồi lại bạc thêm !! Tôi thích màu tóc và râu bạc trắng của bác. Kính chúc bác sức khỏe tốt!
179 – hien – 09:37 16-11-2012
Cảm ơn ĐB Dương Trung Quốc đã bày tỏ được nguyện vọng của đại đa số dân chúng lúc này. Nhiệm vụ được giao nhưng không hoàn thành được để làm mất uy tín và niềm tin trong dân chúng thì nên từ chức – thể hiện lòng tự trọng tối thiểu nhất của một con người.
180 – Minh Thuat – 09:37 16-11-2012
Tôi rất tán thành với ý kiến của đại biểu Dương Trung Quốc. Mong sao Việt Nam cũng có văn hóa “từ chức”
181 – Vũ Hùng – 09:37 16-11-2012
Ông Dương Trung Quốc dám nói, dám hỏi đó là người đại biểu cho tòan thể nhân dân lao động VN
182 – Cao Tuấn Hải – 09:37 16-11-2012
Tôi rất đồng ý với YK của bạn QuangBinh. Một em HS trung học là lớp trưởng bị nghi ngờ làm mất 500 000Đ của quỹ lớp quyết định tự tử đê thanh minh sự trong sạch của mình. Còn người làm thất thoát của dân thì lại chối quanh.
183 – Nguyễn Văn Sở – 09:38 16-11-2012
Nếu Đại biểu Quốc hội có tâm, có tầm như Bác Dương Trung Quốc thì dân bớt khổ, nạn tham nhũng sẽ được triệt bỏ
184 – Pham Thi minh – 09:38 16-11-2012
Khi không hoàn thành nhiệm vụ thì hãy chịu trách nhiệm trước hành động đó
185 – Minh Dũng – 09:38 16-11-2012
Bác Dương Trung Quốc có câu hỏi rất hay, rất đúng tâm tư nguyện vọng của toàn dân.., nhưng câu trả lời thì vẫn đang bỏ ngỏ…
186 – Macthiminh – 09:39 16-11-2012
Cảm ơn bác Dương Trung Quốc
187 – Trần Đức Duy – 09:39 16-11-2012
Cảm ơn thầy Quốc Rất nhiều… Thầy luôn là tiếng nói của dân, do dân và vì dân. Thầy vẫn luôn là tấm gương để cho các thế hệ học sinh noi theo. chúng ta hãy đấu tranh vì 1 Việt Nam vững mạnh hơn
188 – Tiến Chinh – 09:39 16-11-2012
Thật tuyệt vời còn những đại biểu Quốc hội như Bác Dương Trung Quốc
189 – Nghệ an – 09:40 16-11-2012
Bác Quốc có bài phát biểu rất tuyệt , xin gửi tới Bác và Gia đình lời chúc sức khỏe và thành đạt .Hi vọng xã hội có nhiều người như Bác .Chào Bác !Nếu rỗi Bác sang ngành GD phát biểu ít bài cho GV được nhờ thì hay biết mấy
190 – phạm thiệu – 09:40 16-11-2012
Đây mới đúng là một vị đại biểu có tâm huyết chứ, giám nói lên những gì mà người dân mong muốn.
191 – Minh DH – 09:40 16-11-2012
Nhân dân xin cảm ơn một người đại biểu đã nói lên tiếng lòng của dân, cho tâm tư nguyện vọng của dân – Bác DTQ. Chí khí, nhân cách của bác như là phong thái của những sỹ phu Bắc hà ngày xưa vậy. Mong rằng sẽ có thêm nhiều ĐBQH như bác. Trình độ dân trí ngày nay đã cao hơn, ai đã làm gì sai ND hiểu hết, không thể nói suông được, nếu một bệnh thuốc nhẹ không trị được thì cần những đơn thuốc mạnh hơn, nếu một khi lòng tự trọng không tồn tại thì không nên trông chờ vào tính tự giác nữa. Thiết nghĩ QH nên cân nhắc xử lý mạnh mẽ hơn để lấy lại niềm tin ở lòng dân, điều này sẽ quan trọng hơn tất cả những điều khác.
192 – Danh Trị – 09:40 16-11-2012
cám ơn bác Chân Nhân, ĐB Quốc: Rất chí lý.
193 – le duy dong – 09:40 16-11-2012
bai viet qua hay. chuan ko can chinh.
194 – Quoc Cương – 09:41 16-11-2012
Cảm ơn bác Quốc, theo tôi bác nên nói thêm về nội dung chống tham nhũng và xử lý hình sự vấn đề tham nhũng. Như ở nước ngoài có khi về hưu lâu rồi mà pháp luật họ phát hiện ra trong quá trình công tác mà tham nhũng họ vẫn cho đi tù như thường
195 – nguyễn mạnh hải – 09:42 16-11-2012
Nếu tất cả các đại biểu Quốc Hội giám nhìn thảng vào vấn đề, nói thẳng vào các vấn đề đang nhúc nhối mà dân quan tâm như Giáo Sư Dương Trung Quốc thì xã hội này sẽ tốt đẹp hơn.
196 – Lan Nguyen – 09:42 16-11-2012
Cảm ơn bác Dương Trung Quốc. Thật cảm phục tinh thần dám nghĩ,dám nói của bác. Điều bác nói là tâm tư của biết bao người dân, nhất là trong một cuộc họp quan trọng.
197 – Nguyen Huu Quang – 09:42 16-11-2012
ý kiến về văn hóa từ chức của ông DTQ thật đáng quan tâm. Chúc đại biểu DTQ luôn mạnh khỏe!
198 – Trần Dũng – 09:44 16-11-2012
Tôi rất tán thành lời chất vấn của ông Dương Trung Quốc.
199 – Nguyễn Sự Thật – 09:47 16-11-2012
Bác Dương Trung Quốc nói rất đúng.Đã đến lúc phải thay đổi ,nếu với cái đà xin lổi này thì nó trở thánh văn hóa xin lổi.Xin lổi nhiều nó trở thành căn bệnh kìm hảm đất nước Việt Nam.Các nước trên thế Giới đả lên vủ trụ mà đất nước mình khi nào củng cứ câu đả lo cho dân cơm no.Dân đang khổ lắm các bác a.
200 – trần việt cường – 09:47 16-11-2012
đại biểu dương trung quốc còn có một câu nói rất hay :kiếm tiền là biểu hiện của TÀI NĂNG tiêu tiền là biểu hiện của NHÂN
201 – Viet kho – 09:47 16-11-2012

hãy hành động … Đại biểu quốc hội thay lời cho những ước vọng của con dân thiên hạ để đưa những tâm tư, nguyện vọng đến với nhà lãnh đạo, nhà lãnh đạo hãy hiểu cho những nỗi lòng của dân chúng, hãy hành động và làm lợi cho dân, cho đất nước,…
202 – khuebacninh – 09:48 16-11-2012
Các đại biểu cần có những lời nói thật và thực tế như đại biểu Dương Trung Quốc
203 – Ngo Sy Hoa – 09:48 16-11-2012
Bai viet chuan phan anh dung phuong dien , cam on Ong DTQ da phat bieu dung voi suy nghi cua nguoi dan thang than noi ra va phuong huong khac phuc , co nhu vay dat nuoc moi di len theo dung loi noi cua bac duoc !!!
204 – Quang – 09:49 16-11-2012
Mình nghĩ là chúng ta nên bầu thật nhiều người như bác Dương Trung Quốc vào quốc hội, có như thế quốc hội mới thực sự là tiếng nói của dân được. Mà để làm được điều này thì phải thay đổi sự dễ dãi của chúng ta khi đi bầu. Không nên “chọn đại” nữa.
205 – Tran Khanh – 09:49 16-11-2012
Câu hỏi của Bác Dương Trung Quốc rất hay thể hiện được ý nguyện, mong ước của nhân dân.
206 – Người Theo Dõi – 09:49 16-11-2012
Theo tôi, “văn hóa từ chức” phải được dạy từ nhà trường, phải được thực thi từ những nghề nhỏ nhất và coi chức vụ chỉ là một nghề. Những ai không làm được việc thì chủ động xin nghỉ việc. Ai không làm được việc, làm sai thì xin thôi, nghỉ việc, từ chức. Ở Tây là chuyện bình thường nhưng ở Việt Nam thì khó, toàn nghi kỵ, nói xấu nhau, đấu đá nhau, đòi hỏi thì cao, làm việc thì kém.
207 – Tran Hoai Nam – 09:49 16-11-2012
Tôi rất đồng tình với ý kiến của ĐB Dương Trung Quốc, ĐB nào cũng có trách nhiệm và thẳng thắn như ông thì tốt biết mấy.
208 – Nguyễn Văn Hiếu – 09:50 16-11-2012
Tôi mong các vị ĐBQH sẽ có thêm vài người như ĐB Dương Trung Quốc nữa , mọi người đoàn kết bền bỉ đấu tranh thì sẽ hiệu quả hơn.
209 – Hoàng Văn Nguyên – 09:52 16-11-2012
Là một người dân Việt Nam cháu rất cảm kích trước câu hỏi của chú Dương Trung Quốc. Đã có rất nhiều ý kiến đồng thuận và ca ngợi chú nhưng với cháu chú là một người tiên phong cho những người dũng cảm sẵn sàng vì tổ quốc, vì nhân dân để có những hành đồng quyết đoán. Cháu nghĩ rằng lịch sử của Việt Nam sẽ luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của của chú với đất nước. Cháu cũng hy vọng rằng đây là một động lực to lớn để thay đổi lịch sử của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ trong đáy lòng mình cháu xin cháu xin cảm ơn quê hương Việt Nam đã sinh ra một anh hùng thời đại mới. Cháu xin kính chúc sức khỏe chú Dương Trung Quốc và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất
210 – dvchung60 – 09:53 16-11-2012
Tôi Vote cho bài viết này !
211 – lam – 09:54 16-11-2012
Rất đồng ý với ĐB Dương Trung Quốc, giá như có nhiều dám nói thẳng nói thật như ông
212 – Tạ Hữu Viên – 09:54 16-11-2012
Cảm ơn đại biểu quốc hội Dương Trung quốc tôi muốn các đại biểu quốc hội có nhiều ông Quốc thì đất nước Việt Nam sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hồ gửi thư nhân ngày khai trường. Người Việt có lòng nhân ái,có lòng vị tha nhưng đất nước này không vị tha cho những ai không đử can đảm và trí tuệ để lãnh đạo đất nước được giầu đẹp như Bác hồ thường mong đợi. Hẫy nhìn thẳng vào sự thật…Tạo ra luồng khí mới đưa đát nước sánh vai với các cường quốc 5 châu
213 – Nguyễn Duy Hải – 09:54 16-11-2012
Xin bày tỏ làm cảm phục với bác Quốc. Dám nói – Nói quyết liệt – Nói rất trúng.
214 – Trần Tá – 09:56 16-11-2012
Mong có nhiều ý kiến như Bác Dương Trung Quốc trong diễn đàn QH. Cám ơn Bác!
215 – NGUYEN QUANG HUY – 09:56 16-11-2012
TÔI ĐỒNG Ý QUAN ĐIỂM CỦA BÁC QUỐC
216 – hai nguyên – 09:57 16-11-2012
Chúng tôi mong có nhiều chất vấn mang tính trong tâm và đi sâu vào tâm tư người dân hơn nữa. Chúng tôi mong có sự đột phá để đất nước Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa.
217 – Mai Phương Thảo – 09:57 16-11-2012
Tôi hoàn toàn tán thành với bài viết của tác giả. Thật may mắn cho Quốc hội chúng ta có những đại biểu như bác Dương Trung Quốc, một lòng vì dân, không vụ lợi. Bác đã nêu lên những mong muốn của từng người dân, đặc biệt là những người dân nghèo, Tôi ủng hộ Bác Dương Trung Quốc.
218 – Korean school – 09:58 16-11-2012
Dương Trung Quốc không chỉ là tấm gương cho các đại biểu Quốc hội khác, mà còn đáng để các bạn trẻ học hỏi về tinh thần dân chủ và sự khôn khéo, dũng cảm trong lời nói.
219 – Vũ Văn Thiết – 09:59 16-11-2012
Thực ra nghĩ được như bác Quốc thì nhiều người nghĩ được lắm nhưng quan trọng là ai co dũng khí nói ra hay không mà thôi, thật cảm phục bác dám đứng lên giữa nghị trường để nói lên những vấn đề mà lâu nay người ta vẫn cho là nhạy cảm và cố tình lảng tránh. Hy vọng sau kỳ họp này các vấn đề về từ chức có đủ sức nặng
220 – vietkq – 10:01 16-11-2012
Bác Quốc ơi, tôi rất thích cách diễn giải của bác.
221 – Nguyễn Tuấn Thành – 10:01 16-11-2012
Cám ơn Bác Dương trung Quốc rất nhiều. Đất nước rất vinh dự khi có những người như Bác
222 – minh sơn – 10:01 16-11-2012
Dương Trung Quốc đúng là đại biểu của dân.chúc bác mạnh khỏe và tiếp tục cống hiến thật nhiều cho đất nước!
223 – Lê Ni Na – 10:01 16-11-2012
Câu hỏi của Đại biểu Dương Trung Quốc quá thật là trí tuệ, tâm huyết, lương tâm và dũng cảm.
224 – Thanh Thu – 10:01 16-11-2012
Hoan nghênh bài phát biểu của ông Quốc
225 – sinh viên học viện chính sách – 10:01 16-11-2012
Khi làm sai thì không chỉ cần sửa chữa mà còn cần nhận một hình thức kỉ luật,đó mới gọi là chịu trách nhiệm,chứ 1 câu xin lỗi thì đâu gọi là chịu trách nhiệm,câu xin lỗi không phải là điều gì đó quá to tát trong cuộc sống nên đem nó ra để trở thành hình thức kỉ luật thì thực sự không hợp lý.
226 – nguyễn ngọc tân – 10:03 16-11-2012
Tôi rất tâm đắc ý kiến của bác Dương Trung Quốc, cảm ơn bác đã thay mặt hàng triệu người dân việt nam nói lên tiếng nói của dân
227 – Nguyễn Hoàng Hà – 10:05 16-11-2012
Thí điểm các mô hình kinh tế dẫn tới tổn thất to lớn cho đất nước . Mô hình không phù hợp tồn tại bấy lâu rồi .
228 – Đức Hùng – 10:05 16-11-2012
Xin cảm ơn ĐB Dương Trung Quốc đã làm tròn trách nhiệm của mình là nói hộ những điều nhân dân trăn trở .
229 – Khúc dân ca – 10:06 16-11-2012
Từ Chức Văn hóa từ chức là một văn hóa tốt đó chứ. Không làm được tốt thì xin từ chức đi để cho người khác tốt hơn làm chứ.
230 – Ong Thế Sơn – 10:06 16-11-2012
Tôi rất vui và hạnh phúc khi được nghe phần chất vấn của đại biển Dương Trung Quốc.
231 – Tommy – 10:07 16-11-2012
Ủng hộ bác Dương, tác giả và Dân Trí!
232 – Phùng trí Dũng – 10:07 16-11-2012
Quốc hội chúng ta nhiều đại biểu được như DTQ thì sẽ thay đổi cơ bản dược tình trạng như hiện nay. Chúc cụ DTQ có sức khỏe dồi dào để phụng sự Nhân dân nhiều hơn nữa.
233 – Thu Huong – 10:08 16-11-2012
Cám ơn đồng chí Quốc đã nói hộ tiếng nói của dân!
234 – truong van long – 10:08 16-11-2012
Cám ơn Bác Quốc!Lời của Bác đúng là mong muốn của cá nhân cháu và nhân dân ta,Chúc Bắc luôn luôn mạnh khỏe để cống hiến!
235 – Trần Trong Đóa – 10:10 16-11-2012
Về vấn đề từ chức Tôi xin kể một chuyện vui tại một địa phương có người lãnh đạo xin từ chức nhưng dân không nghe vì một lý do quá trình làm lãnh đạo vị quan tham đã có đủ nhà cao cửa rộng và các bấu vật khác…Nếu cho ông này từ chức thì ông khác phải lên và ông ta lại tham ô để có nhà có xe và có các tài sản khác .Như vậy là ông ta lại tham nhũng còn hơn ông trước …Thôi đành chấp nhận phương án để ông cán bộ cũ còn hơn vì hy vọng ông ta tham nhũng ít hơn vì ông ta cũng đã có nhiều tiền của rồi…
236 – Danh Khánh – 10:10 16-11-2012
Cháu là người nhỏ tuổi lên cháu không biết nhiều chuyện cho lắm .nhưng cháu thấy bác phát biểu rất hay .
237 – duykhanh.navy01 – 10:12 16-11-2012
Tôi rất đồng tình và ghi nhận ý kiến phát biểu mang tính xây dựng thẳng thắng, vì dân, vì nước của đại biểu Dương Trung Quốc. Tôi thiết nghĩ, hiện nay nhiều đại biểu Quốc hội chưa giám thẳng thắn đặt câu hỏi hợp lòng dân như đại biểu Dương Trung Quốc là do nhiều yếu tố. lý luận hùng biện trước Nghị trường Quốc hội nữa.
238 – Xuân Phú – 10:18 16-11-2012
Theo tôi “Từ chức” chỉ là cách “chữa cháy” thôi nhưng cần thiết
239 – Ngô Thị Tâm – 10:32 16-11-2012
Bài viết hay quá bạn a.
Có 4 bình luận đang chờ xuất bản

100 bình luận to “1388. Lời nói suông không lọt được tai dân!”

  1. Sư Thật said

    Thật nhục nhã cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng- Thành viên của Bộ Chính Trị Đảng CSVN
    Do lòng tham Nguyễn Tấn Dũng đã làm mất uy tín quá lớn cho Đảng cộng sản Việt Nam.

  2. Thưa Huyền said

    Vấn đề là yêu cầu từ chức ở ta chẳng khác nào đàn gẩy tai trâu. Đúng là các cụ xưa bảo nói phải củ cải nó cũng nghe. Nhưng lời nói phải cũng như viên ngọc minh châu, nó chỉ hay, chỉ đẹp với người có lý trí. Thứ củ cải mà các cụ đề cập ở đây chắc là củ cải có lý trí, còn các quan chức nhà ta sinh ra và lớn lên trong tham nhũng nên còn lâu mới đạt đến trình độ của củ cải. Đem ngọc minh châu ra nói chuyện với 1 con lợn chẳng hạn thì không chỉ ngớ ngẩn mà còn làm phiền con vật.

  3. Saigon xưa said

    Lời nói suông cũng như tiếng ồn ngoài đường. Ai cũng nghe mà chẳng ai nghe. Giả như bác DTQ nói thế mà bác có dám ra ứng cử chức thủ tướng không. Bác cũng phải qua mấy vòng hiệp thương mới được ra ứng cử ĐBQH. Nhiều người nói hay hơn bác mà có được đề cử hiệp thương đâu . Bác DTQ được lòng cả Đảng, cả dân đấy . Khóa sau còn bác không ?

  4. Lanh The said

    Chừng nào còn thị trường phẩm hàm, nói thẳng ra là còn buôn quan bán chức, thì không có kỷ luật quan chức chịu trách nhiệm chính (có kỷ luật ai đâu – “tôi học ông PV Đồng”), càng không có văn hóa từ chức,

  5. Dế Mèn said

    Đây là một bài viết hay, thuộc loại hiếm hoi trong các báo lề phải (?). Tôi có một số nhận định sau:

    1. Các lãnh tụ CSVN hiện nay không phải là các lãnh tụ quần chúng đích thực. Họ là những lãnh đạo do đảng đặt ra vì lợi ích và sự tồn vong của đảng. Do vậy họ chỉ quan tâm đến đảng, không mấy quan tâm đến quyền lợi nhân dân, đất nước. Dĩ nhiên, người ta chỉ lo đến kẻ tạo ra và bồi đắp cho mình, không ai quan tâm đến những người không ảnh hưởng gì được đến địa vị và quyền lợi của mình (đó là nhân dân). Muốn có lãnh tụ của dân, do dân, vì dân thì người dân phải có quyền bầu chọn thực sự lãnh tụ của mình, như các cuộc bầu cử ở những nước dân chủ tự do.

    2. Truy xét đến cùng, đảng là nguyên nhân của các thất bại hiện nay của xã hội VN. Một XH yếu kém về mọi mặt, từ Kinh Tế, KHKT, Giáo Dục, Y Tế, đến Văn Hóa…Sự tha hóa, suy đồi của xã hội thể hiện càng lúc càng rõ, càng rộng khắp, từ lối sống buông thả, trụy lạc, vô trách nhiệm của các tầng lớp người dân, đến tình trạng tham nhũng lan tràn; sự hủ hóa, trụy lạc, tham ô của các cán bộ nhà nước; tình trạng xã hội bất an… Chính đảng tạo ra cơ chế chính trị-xã hội đầy rủi ro và phản tiến bộ của XHVN hiện đại.

    3. Đảng đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của nhân dân và đất nước. Quyền lợi của đảng càng lúc càng khác xa, tách rời với quyền lợi của nhân dân, đất nước. Việc không kỷ luật đồng chí X, và rất nhiều các vụ việc bao che, dung túng các quan chức nhà nước với những sai phạm nghiêm trọng, vụ việc làm thinh trước các hành vi lấn đất hiếp dân VN của TQ đã cho thấy rõ điều này (với chiêu bài ổn định chính trị, nội bộ). Kỷ luật, phép nước không nghiêm.

    5. Đảng càng lúc càng tỏ ra coi thường người dân, không lắng nghe nguyện vọng người dân và luôn sẵn sàng trấn áp nhân dân bằng bạo lực. Đã gần 40 năm sau chiến tranh, đảng vẫn áp dụng đường lối cai trị như những năm đầu mới thống nhất đất nước. Vẫn là tuyên truyền mị dân, trấn áp bằng bạo lực, bắt bớ tùy tiện, bí mật, luật pháp vẫn bất minh.

    5. Dân trí và nhận thức về dân chủ của người dân Việt đã ngày càng cao. Không khí chính trị của đất nước thực sự lành mạnh một khi có sự tham gia một cách tự giác và tự do của dân chúng. Đảng không nhận thức ra được điều này và đang càng lúc càng thể hiện rõ nét là một thế lực cản trở tiến bộ xã hội.

    Nếu đảng nhận ra các điều trên và kịp thời cải tổ, lòng dân sẽ ổn định, đất nước sẽ an bình thịnh vượng. Ngược lại, đảng sẽ bị nhân dân đào thải, không sớm thì muộn.

    • Tiểu Điền Địa said

      Sáu điểm của “Dế Mèn” không phải thể loại “nhận định”. Đây là phóng sự điều tra trực tiếp bên lề hội nghị TW 6,khai mạc hồi 1/10 và kết thúc 15/10/2012. Đảng họ biết cả,họ biết sâu sắc lắm nên họ luôn đưa ra NHẬN ĐỊNH: Làm trái lòng dân thì họ sống khỏe,làm hợp lòng dân thì họ chết. Một sự khác biệt đến lạ lùng đang xảy ra với đảng,nhà nước và đại bộ phận nhân dân Việt Nam mà không nơi nào trên hành tinh này có sự NHẬN ĐỊNH quái quỷ như thế. Ông Thủ tướng sai phạm như thế mà chỉ có một ĐBQH duy nhất tỏ thái độ trung bình yếu so với các ĐB dân cử trên thế giới. Một rừng đại biểu béo tốt như thế mà chỉ lác đác bóng gió quanh co. Quốc hội như thế không thể gọi QH,phải đặt một cái tên khác: Phó khán giả xem tuồng chèo.

  6. Dân ngu nói said

    Đọc bài Đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội sáng 14-11-2012,tôi thật sự buồn cho cái đất nước VN bốn ngàn năm văn hiến này?Cho đến ngày hôm nay năm 2012 rồi, mà nhìn cái quốc hội VN mổi lần “nhóm họp” cứ như cái “chợ chiều” không hơn không kém. Một cái chợ mà ‘kẻ bán” là những đại biểu “bị chất vấn”,còn người mua là những đại biểu “đặt câu chất vấn’,người mua thì vì lý do gì đó,hay vì trình độ yếu kém nên thường những câu hỏi đưa ra với tính cách “hỏi để cho có hỏi”,còn người bán thì “muốn bán” hay không và cần thiết bán những cái gì thì là “quyền” của người bán,thích trả lời vào trọng tâm câu hỏi,hay thích trả lời lung tung chẳng ăn nhập gì vào nội dung câu hỏi cũng không sao?Chẳngcó một ràng buộc hay luật lệ nào mang tính pháp lý, quy định để ràng buộc trách nhiệm giữa người mua và người bán?Tôi xin dẫn chứng một vài đơn cử nhỏ như sau:
    Khi đại biểu đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) chất vấn bộ trưởng xây dựng Trịnh Đình Dũng về sự an toàn của đập thủy điện sông tranh 2,thì BT,TĐD viện dẫn các thông số an toàn về đập Sông Tranh, kể cả khi Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng phải tuyên bố rõ ràng về vấn đề này bởi người dân không quan tâm đến các con số mà chỉ lo lắng việc có thể yên tâm ở lại hay phải dời đi chỗ khác ? Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định “bà con hoàn toàn yên tâm ở lại, không phải đi đâu hết!”.Nhưng khi {Đại biểu đề nghị phải xử lý vấn đề này để các nhà khoa học có chung một tiếng nói. “Dân và Quốc hội không biết tin nhà khoa học nào? Nếu chẳng may sự cố vỡ đập xảy ra, ai là người đầu tiên chịu trách nhiệm?” – đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ}, thì ngài BT,TĐD không dám khẳng định ai là người phải chịu trách nhiệm và tìm cách đánh trống lãng né tránh trách nhiệm,vậy mà cả cái quốc hội và ngài chủ tịch quốc hội chả có một biện pháp ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với ngài bộ trưởng xây dựng .
    Vậy thì bao nhiêu tính mạng con người xung quanh cái đập thủy điện Sông Tranh 2 đó,còn thua cả mạng “con gà, con chó”,nên chả có nghĩa lý gì đối với ngài bộ trưởng xây dựng,nếu như sự cố đập xãy ra thì ai là người chịu trách nhiệm?Đấy lãnh đạo của nước CHXHCNVN đấy,đảng cử dân bầu đấy, rất ư là thương dân rất ư là lo cho dân cho nước đấy,với phương châm “sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi”,chẳng có một chút trách nhiệm nào đối với nhân dân và Tổ quốc?
    Quay lại câu chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hai câu hỏi:
    Tôi cũng đồng tình với nhiều đọc giả và nhân dân VN rằng ông DTQ đặt câu hỏi chất vấn Ttg NTD rất hay,có sự chuẩn bị trước nhưng tôi cho rằng câu hỏi của ông DTQ,
    chưa đầu tư vào “chiều sâu” của câu hỏi,nên trước câu trả lời có sự chuẩn bị trước một cách “chu đáo” của Ttg NTD, đã vô hiệu hóa câu hỏi của đại biểu DTQ trước sự “ấm ức đầy bất lực” của không chỉ riêng cho đại biểu DTQ mà còn cho đại đa số người dân VN đã quan tâm theo dỏi buổi chất vấn trực tiếp trên đài truyền hình.
    Vậy thì nếu đánh giá về cách hỏi và cách trả lời ai hay hơn, thì cá nhân tôi sẽ đánh giá Ttg NTD trả lời hay hơn đại biểu DTQ,hỏi vậy giữa đại biểu DTQ và Ttg NTD ai thắng ai,thì tôi sẽ nói Ttg NTD đã thắng trước câu hỏi của đại biểu DTQ?Tại sao tôi lại đánh giá như vậy,là tại gì đại biểu DTQ đưa ra câu hỏi với tính cách bắt bí Ttg NTD, nhưng Ttg NTD với sự chuẩn bị trước, đã viện dẫn câu trả lời thoát được câu hỏi hóc búa của đại biểu DTQ,trước sự bất lực đầy ấm ức của đại biểu DTQ và sự chứng kiến đông đảo người dân,mà không làm gì được Ttg NTD?
    Nhưng ở trong bài viết này tôi muốn nói đến một khía cạnh khác, mà hầu như ít ai quan tâm và để ý đến kể cả đại biểu DTQ,đó là gì? Lời biện hộ của Ttg NTD tuy hay và thoát được câu hỏi của đại biểu DTQ,nhưng lại vạch áo cho nhân dân cả nước VN nói riêng và cả thế giới thấy rằng,ở cái đất nước CHXHCNVN dân chủ gấp ngàn lần các nước tư bản giẫy chết rằng, thì, là,chuyện dân bầu là chuyện “xa xỉ” và hầu như không có cái “văn hóa tự do dân bầu”,mọi sự điều do “đảng chỉ định” ai làm chức vụ gì,chính như lời Ttg NTD đã nói một cách rất rõ ràng khi trả lời chất vấn của đại biểu DTQ:
    Trích:
    Tóm lại là có thể nói là gần suốt cả cuộc đời tôi đi theo Đảng hoạt động cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp quản lý của Đảng, tôi cũng không có chạy, tôi cũng không có xin và tôi cũng không có thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi.
    Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua. Xin cám ơn đại biểu!

    ———————————————-
    Với câu trả lời chất vấn của Ttg NTD đã vạch trần bộ mặt của chế độ CHXN,là “chế độ đảng trị”, mọi chức vụ lãnh đạo trong nước là do đảng “chỉ định và đặt để”, chính những người của đảng mới được giử những chức vụ lãnh đạo đất nước. Đấy có ăn thì Ttg NTD ăn, còn khi đổ bể ra không làm tròn trách nhiệm, thì lôi cái đảng độc quyền ra chịu trách?Tôi có muốn làm đâu, tại “đảng” chỉ định tôi làm,đảng hiểu rất rõ trình độ và năng lực kể cả thương tích trong người tôi đảng cũng biết,đảng chỉ định thì tôi phải chấp hành,nếu tôi không chấp hành thì tôi có tội với đảng?Vậy thì các vị muốn gì thì hãy chất vấn đảng, hỏi đảng xem có còn để tôi làm Thủ tướng hay không?Nhưng rất tiếc đại biểu DTQ không đủ tầm để chất vấn đảng trước quốc hội, liệu rằng những sai phạm nghiêm trọng của Thủ tướng trong quản lý kinh tế, có còn đáng để đảng tính nhiệm giao phó trách nhiệm quản lý đất nước hay không?Đồng thời Ttg quy trách nhiệm cho đảng, vậy đảng phải trả lời trước dân như thế nào và “đảng có đứng ra nhận trách nhiệm”, về việc Ttg NTD không đủ năng lực làm tròn trách nhiệm, dẫn đến những thất thoát tiền bạc của nhân dân hay không?Một vấn đề nữa là trước khi nhận chức vụ Ttg NTD có tuyên bố trước toàn dân, “Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay” ,vậy thì từ khi đảm nhiệm chức Ttg đến nay, tham nhũng càng ngày càng gia tăng chứ không giảm, vậy Ttg có từ chức như lời cam kết trước dân của mình hay không?
    Nói chung “lãnh đạo là người của đảng” vậy thì cái mấu chốt cơ bản xuất phát từ “đảng” mà ra,vậy thì nếu Ttg NTD này từ chức thì sẽ có NTD khác, do đảng chỉ định lên thay, thì cũng không khác gì Ttg NTD hiện tại, có khi còn tham nhũng nhiều hơn? Con người vốn bản tính không ai là hoàn thiện trăm phần trăm,ai cũng có mặt tốt mặt xấu,nhưng nếu anh được sống trong ‘mội trường tốt” hướng thiện, thì anh sẽ trở nên “con người tốt’,còn nếu như anh được giáo dục và đào tạo trong “môi trường không tốt” thì anh sẽ trở “thành người xấu” ?Trường hợp Ttg NTD cũng không ngoại lệ,Ttg tuyên bố tôi theo đảng từ khi tôi mới 12 tuổi, đảng đã giáo dục dạy dỗ tôi 51 năm,đảng hiểu rất rõ về tôi,vậy thì chúng ta hãy nhìn vào ‘tấm gương Ttg NTD’, được sự “châm lo’ của đảng, được sự “giáo dục về tư tưởng lẫn trình độ”,vậy thì cái “tốt hay xấu” của Ttg NTD cũng chính là của “đảng” ?Mà không chỉ có một mình Ttg NTD được đảng đào tạo đâu, còn nhiều rất nhiều người như Ttg NTD, được “đào tạo từ đảng”, theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ra, hiện đang nắm những chức vụ quan trọng của đất nước,không biết những “cán bộ của đảng” đó, điều hành cái đất nước CHXHCNVN này như thế nào,mà đến nổi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phải tuyên bố trước toàn dân,hiện nay không chỉ “vài con sâu” mà có cả “một bầy sâu”, đang thi nhau “gậm nhấm” tiền bạc của nhân dân và tài nguyên của đất nước.
    Vậy thì cái đáng phải “truất phế” không phải là một Ttg NTD mà cái đất nước VN này sẽ tốt lên được, cái đáng để “nhân dân VN “truất phế là môi trường giáo dục và đào tạo là nơi đã sản sinh” ra những người như Ttg NTD,sản sinh ra cả một “bầy sâu” đang ngày đêm ngậm nhấm cái đất nước này?Có “truất phế triệt để” như vậy, thì cái đất nước VN bốn ngàn năm văn hiến này, may ra mới phát triển lành mạnh và bắt kịp đà tiến bộ cũng như sự phát triển của các nước tiên tiến trên thế giới,lúc đó dân mới giàu và nước mới mạnh đúng với câu “VN tiền rừng biển bạc”.Nhân dân VN lúc đó mới dám ngẩn cao đầu, hảnh diện cùng bè bạn năm châu như đất nước Nhật đã từng làm được,có như vậy thì chúng ta và con cháu chúng ta sau này, mới dám hảnh diện trước Tổ tiên ông bà và hồn thiêng sông núi VN,rằng “chúng con” đã không phụ tấm lòng của các Đấng khai quốc công thần, đã hy sinh xương máu gầy dựng nên đất nước VN ngày nay.
    Mà việc làm đó theo tôi hiện nay nhân dân VN đang rất cần những “hiền tài mưu lược”,không phân biệt thành phần giai cấp, trong đảng hay ngoài đảng,nông dân hay trí thức,đứng ra hiệu triệu toàn dân,lám cuộc “đổi mới triệt để” cho đất nước,thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu như hiện nay,đó mới là mấu chốt cơ bản nhất,cấp thiết nhất mà nhân dân VN hiện nay đang rất cần?

  7. Phó thường dân Nam bộ said

    Các ngài nghĩ sao ! gần 500 vị ” đại diện ” dân sic!? mà chỉ có mỗi ông Quốc sử phát biểu nghe thông lổ nhĩ, bất chấp hậu quả thế nào. Nhưng ông làm sử ơi ! sau lưng ông còn 80 triệu người dân cơ mà…

    • Hoàng Thach từ London said

      Tất cả nhân dân trong nước và đống bào hải ngoại kính phục,nể trọng,đứng sau và bảo vệ bác Dương Trung Quốc-ông là linh hồn của dân tộc-Cầu mong ông luôn được mạnh khỏe,bình an

  8. No Way Out said

    Người cầm đầu chính phủ thì lại thiếu Văn Hóa Từ Chức ! Đảng cầm quyền lại thiếu Văn Hóa Cách Chức ! Đảng viên cán bộ thì toàn thấm nhuần Văn Hóa Chạy Chức !
    Tất cả đều xuất phát từ Nền Văn Hóa Học Tại Chức nên kém chất lượng về lòng tự trọng !

  9. Quynh said

    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Khong-hoan-thanh-thi-rut/201211/243490.datviet
    Một bài viết khác…

    • Hoa said

      TT từ chức thì cũng chỉ là “chữa cháy” cho đảng “ta”.
      TT không từ chức, nhân dân ta mới được bàn luận về cái chế độ độc đảng bất công này.
      Thật lòng, tôi cám ơn hành động vô liêm sỉ, không biết đến “văn hóa từ chức” này của TT.

  10. Quynh said

    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Khong-hoan-thanh-thi-rut/201211/243490.datviet
    Có lẽ nhiều người chưa đọc bài này trên báo ĐV- 1 bài viết dũng cảm trong lúc này…

  11. Người dân said

    Những ngày này, đi đâu, ngồi đâu mọi người cũng đều ca ngợi đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc về những gì ông chất vấn Thủ Tướng trên diễn đàn Quốc Hội. Tôi vốn rất nể phục và kính trọng ông nhưng tôi nghĩ có lẽ bởi ngoài những phẩm chất và tính cách con người ông, còn cũng bởi do ông không là đảng viên và ông không có những đặc quyền như những đại biểu Quốc Hội khác, nên ông mới có đủ dũng khí để dám nói lên điều đó. Nhưng càng vui và tự hào với những con người như ông thì tôi càng buồn cho Thủ tướng ta và những quan chức kiểu như Thủ tướng là nhất quyết không chịu từ chức dù là có lỗi hoặc sai phạm đến như thế nào. Các bác ấy còn nại ra lý do rằng do Đảng giao nên không thể thoái thác nhiệm vụ. Thật là không có lòng tự trọng mà còn nói là cần giáo dục lòng tự trọng cho học sinh, sinh viên và người dân??? Khó hiểu quá đi thôi? Chỉ thấy xấu hổ thay cho các vị quan chức nhà nước ta. Thế nên cái nước mình nó không thể khá lên được và dân ta còn khổ không biết đến bao giờ?

  12. danden said

    THONG BAO.Minh bao cho cac bac biet nhe.CHUNG NO CO VAN HOA dau ma tu chuc,cac ban dung ban tam ve cai van hoa do.CHUNG NO CO LO TAI TRAU MAT TE GIAC MIENG ONG CONG MA,toi gi ma binh pham nua ve van ve ve vu vo ma ngu di

  13. Nhan said

    Tôi đồng tình với tác giả bài báo và đại biểu Dương Trung Quốc.
    Nếu 1 người yêu nước chân chính, đi theo đảng và được giáo dục rèn luyện thì khi phạm tội nhiêm trọng và quá nhiều yếu kém họ sẵn sàng nhận tội và xin từ chức mới đúng. Không thể có chủ nghĩa xã hội, không thể có dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh khi “1 bộ phận không nhỏ”, “đầy tớ của dân” nói 1 đường, làm 1 nẻo, coi thường dân, coi thường pháp luật.
    Tham nhũng, lảng phí, thất thoát hàng triệu tỉ đồng; kinh tế – chính trị – đạo đức, văn hóa bị lũng đoạn, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn là tội của ai? Đã mua quan bán chức thì làm sao có “văn hóa từ chức”!?
    Đả đảo bọn hại. nước hại dân!

  14. danden said

    That dang khen bac DUONG TRUNG QUOC,cau noi cua bac da lam nuc long dan.khong biet nhung ai kia co hieu tam tu cua bac noi khong???chu dan den nhu chung chau thay rat la tham.chau con nho hoi hoc pho thong co cau.LOI NOI PHAI DI DOI VOI LAM,noi ngan gon la NOI LA LAM.NOI MA KHONG LAM AI TIN???co dung khong bac?chau thay nhung cau chat van cua bac la rat tuyet voi,tren ca tuyet voi do.dang khen vi dan den nhu chung chau co da noi ra su that,ma bay lau nay ai dam noi.Neu la dan den nhu chung chau ma noi ra,thi nhu rang la DUOC O TU.Vi da suc pham toi nha nuoc,ma dung toi nha nuoc la dung toi DIEU 88 thi coi nhu tieu.Chuc Bac luon manh khoe va giu nguyen lap truong,dung doi y nhe Bac.

  15. Mai Sang said

    Thật sự khâm phục,ngưỡng mộ Bác Dương Trung Quốc ! Cháu muốn viết hoa chữ “bác”để biểu thị sự kính trọng Người,cái tên của một con người chân chính đúng nghĩa! Bác đã đại diện cho gần 90 triệu người dân Việt Nam,nói lên tiếng nói,tâm tư,nguyện vọng khát khao,cháy bỏng bấy lâu nay!!! Xin cảm ơn Bác!!!

  16. honda said

    Vị đại biểu QH VN Dương Trung Quốc đã đi vào lịch sử VN. Tên tuổi của ông rồi sẽ đồng nghĩa với ý nghĩa;Người đại diện cho ý nguyện của ND

  17. […] Print […]

  18. Trần Quốc said

    Ngày đẹp trời có nắng, 23/10/2012, ông ta TUYÊN BỐ : “Thái độ thành khẩn của Thủ tướng làm an lòng dân”. Mộc mạc thiệt.
    Ngày xấu trời có mưa, 14/11/2012, ông ta HỎI. Nhớ là HỎI thôi. Chữ nghĩa khéo thiệt.

    Đang cố tìm lại xem có cái ngày nào ông ta lên tiếng cụ thể bảo vệ bao dân oan và bao án tù oan khuất. Ngay cái điện hạt nhân, Sông Tranh 2, bô-xít, lành thế, mà có dám ‘phun châu nhả ngọc’ gì đâu.

    Không nói ngang, không hề chọc gậy, không phải không biết đại cục, không phải không biết cần tranh thủ những người được gọi là “quay trở về với nhân dân”, vẫn cần dè chừng một ngày chả hiểu “xấu trời” hay “đẹp trời” nào khác nữa ông ta lại cho ra một câu gì đó để lại tiếp tục hoặc là “ném đá” hoặc là “đưa lên mây xanh” cho đúng phong trào.

    Có nhiều bài học quá rồi. Bài về “trí thức” Đặng Hùng Võ gần nhất.
    Chờ ngày mai để so kè các lời bình present perfect và past 23-25/10.

    • Dân ta said

      Tôi nghĩ ông Quốc làm việc trước để chuẩn bị cho việc sau.

    • khách said

      Việc gì cũng xía vô (khi chưa hiểu rõ) thì lại giống với giáo sư “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng. Tôi nghĩ ông DTQ quá hiểu cái này nên ông thận trọng chọn chủ đề để lên tiếng. Bác Trần Quốc đừng khắt khe quá

    • khách said

      Ông Quốc chọn chủ đề để nói là đúng rồi, không phải vấn đề nào cũng xía vô (khi mà mình chưa hiểu rõ). Bác đừng khắt khe quá

      • Trần Quốc said

        Những việc tôi nêu ra ở còm đầu ông DTQ phải quá thừa hiểu. Nếu ông ấy “chưa hiểu rõ” thì ông ấy không xứng danh một người có học có hành. Chưa bao giờ tôi thấy ông ta phân tích vấn đề gì trước QH bằng điều này điều nọ của pháp luật mà chỉ ‘vờn vờn” bằng những chuyện văn sử xã hội mà ối người bình thường còn nói hay hơn, cụ thể và sát sườn hơn ông ta.

        Những người đương cùng năm tháng như nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Quang A, Phạm Viết Đào, Lê Hiền Đức, Phạm Đình Trọng, Lê Hiếu Đằng, Trần Vũ Hải, Bùi Thanh Hiếu, Huỳnh Thục Vy …, theo tôi, mới là những người rành mạch rõ ràng.

        Thà là người bị u mê khỏi nói còn loại người cơ hội hai mặt thì đáng khinh và phải “Be careful !”. Không cẩn thận cứ tưởng là cần “tranh thủ” chỉ e “lợi bất cập hại”. Nếu được quyền “khắt khe quá” cũng chỉ vì nghĩ vậy.
        Thân kính.

        • khách said

          Vâng tôi tôn trọng ý kiến của bác nhưng cách bác so sách bác DTQ với nhóm các vị kia thì khó nói lắm. Vì ông DTQ còn đang là đại biểu quốc hội nên nói cũng phải đi hàng hai để mà có cơ hội còn được nói (như lần này chẵng hạn) cho dân nghe chứ, chứ thẳng tắp quá thì ông DTQ đã về vườn từ lâu rồi còn đâu mà có cơ hội nói như lần này

          • Trần Quốc said

            Trao đi đổi lại dù có khác nhau một chút về cách nhìn nhận nhưng có ý tôn trọng nhau làm tôi thấy vui.
            Quả tình tôi vốn dân kỹ thuật thích chính xác rõ ràng . Thanks.

  19. Hai Lúa said

    Đa số các lãnh đạo của nước khác họ đi lên từ văn hóa bầu cử nên họ cũng sẵn sàng ra đi bằng văn hóa từ chức.
    Các lãnh đạo VN làm gì có văn hóa để mà từ chức! Họ quyết bám trụ tới hơi thở cuối cùng để kiếm trọn 1 tỷ, 5 tỷ rồi 10 tỷ USD chứ!

  20. giangchau said

    Xin mọi người hãy nghĩ mà xem. Bằng cái thứ “giáo cụ trực quan” ô uế đến ghê tởm là CHÍNH MÌNH mà 90 triệu dân Việt Nam khi nhìn thấy hắn thì không ai là không muốn nhổ toẹt vào mặt…, thì, ngày 14/11 vừa qua, trên diễn đàn cực kì long trọng của QH, chính cái thứ “giáo cụ trực quan” này đã lại uốn ba tấc lưỡi của một thằng đĩ đực để phun ra những lời thú nhận chuẩn không cần chỉnh mà mục đích của hắn là nhằm ôm khư khư lấy cái ghế của hắn NHƯNG THẬT RA THÌ ĐÓ CHÍNH LẠI LÀ vạch trần sự thối nát của ĐCSVN suốt trong thời gian kém 3 ngày thì tròn 51 năm vừa qua trong cuộc đời của hắn. Không biết ông Trọng Lú, rồi BCT, BCHTW đang ngồi vểnh râu rung đùi phía dưới nghĩ gì khi mà chính cái thằng “giáo cụ trực quan” này đã nói thẳng vào mặt các vị : Tao đây nè ! Chính tao đây, kẻ mà giờ đây tuy bị 90 triệu Nhân Dân VN không ai là không ghê tởm…nhưng, chính tao! Chính tao đây nè, là sản phẩm bất hủ nhất của Đảng CSVN, được Đảng ấp iu, bú mớm, trui luyện suốt trong thời gian kém 3 ngày thì vừa đúng 51 năm đấy nhá ! CT, ĐL và công lao của Đ thật là quá tuyệt vời ! Sự phấn đấu của tao cũng quá tuyệt vời ! Đến mức tao không cần phải xin xỏ ai, nhờ cậy ai, chạy chọt ai nhưng tao vẫn cứ vù vù thăng tiến, bởi cái thứ dụng cụ trực quan như tao chính lại là thứ mà Đ rất cần, vì nó là thứ của cải cực kì quí hiếm của Đ. Mọi người không tin à ?. Hãy cứ trở lại với toàn cảnh HNTW VI mà xem ! Cả một sự kiện long trời lở đất chấn động cả nước, chấn động cả thế giới đến mức chưa từng có trong lịch sử ĐCSVN như thế để rồi khi kết thúc, từ BCT cho đến cả BCHTW đều phải quì mọp xuống rồi thiết tha tín nhiệm để níu giữ tao ở lại với cương vị bây giờ đấy nhá hỡi anh Trung Quốc ạ ! Anh là cái thá gì mà lại đòi tôi từ chức khi phía sau tôi được Đảng nhiệt liệt ủng hộ ??? Có giỏi thì ra trước Đại Hội Đảng yêu cầu Đảng từ chức nốt đi ! Nếu cần thì đón Cù Huy Hà Vũ về làm đơn cho ! Tao OK liền !

  21. T uong Duy said

    De tu chuc thi phai co long tu trong cao, de co longf tu trong thi phai co van hoa cao. Vay, ke it hoc ma ngoi ghe cao thi lam sao co du ban linh de tu chuc duoc?

  22. Tiểu Điền Địa said

    Dân thường nghe đảng,nhà nước nói người vinashin Phạm Thanh Bình gây hại kinh tế,đang hưởng 20 năm tù giam thì người cấp trên trực tiếp cũng phải hưởng một ít năm tù. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ là người cấp trên trực tiếp,mà còn là người bày binh bố trận và đặt Phạm Thanh Bình vào trận chiến đó nhưng Thủ tướng chẳng chịu hình phạt gì cả,từ chức cũng không. Quốc hội họp,ĐBQH chất vấn,chỉ duy nhất 1 ĐB chất vấn nhẹ nhàng,rất nhẹ nhàng là đề nghị Chính phủ thôi không xin lỗi nữa mà nên dùng văn hóa từ chức. Thủ tướng chẳng biết văn hóa từ chức là cái mô tê. Thủ tướng trả lời chất vấn: Tôi theo đảng đã 51 năm rồi! Hết.

    Nghĩ đến Thủ tướng,người dân nghĩ ổng để bọn kinh doanh bằng cái đầu tham nhũng,làm mất hàng trăm ngàn tỷ đồng,gây muôn vàn khó khăn cho đất nước,cho nhân dân.

    Nghĩ về chế độ,người dân nghĩ không được tự do ngôn luận,không được tự do sáng tạo,không được tự do học những gì cần học,không được tự do chọn người lãnh đạo đất nước. Chỗ này,thiệt hại ngàn lần hơn,không chỉ tiền bạc mà còn bao trùm mọi lãnh vực đời sống cư người dân. Người dân không biết làm gì để bỏ cái xấu xây dựng cái tốt. Nên chỉ nói thầm trong bụng: Đừng nghe những gì đảng nói.Hãy nhìn những gì đảng làm.

  23. Trần Thi Vân said

    Xin bác Dương Trung Quốc đổi tên nhé, kẻo lại bị 3D gọi xách mé là Đại Biểu Trung Quốc, Đề nghị bác lấy tên là Dương Đả Trung Quốc.

  24. […] 1388. Lời nói suông không lọt được tai dân! (Dantri/ABS) […]

  25. montaukmosquito said

    Tại sao Đảng “ta” không chọn cách giải quyết Dương Bạch Mai cho Dương Trung Quốc nhỉ ?

    • khách said

      Sao không nghỉ đến tình huống phía sau bác DTQ là các đồng chí Y,Z nhỉ?.
      Y và Z tìm cách loại bỏ X ở sân chơi TƯ đảng không được thì đành phải hy vọng vào sân chơi của Quốc hội chứ 🙂

      • hahien said

        Quốc hội cũng không xong thì hy vọng vào sân chơi báo chí. Báo chí cũng không xong thì sân chơi nào khác cũng cực kỳ nguy hiểm.

  26. hahien said

    Dù (sẽ?) bị xóa hay không thì bài báo này có thể là một trong những sự kiện có tầm ảnh hưởng về chính trị to lớn trong lịch sử báo chí Việt Nam. Chỉ có cái khác là nếu bị xóa thì tầm ảnh hưởng và sức công phá của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nên nếu khôn thì không nên ra lệnh xóa.

    • hahien said

      Vì đến thời điểm này khi đã có gần 300 ý kiến rồi, thì việc xóa nó chỉ làm nó tăng thêm giá trị

  27. Thanh said

    Gio toi da biet cac trang web: nguyentandung.net nguyenphutrong.net , truongtansang.net … la do ai lam. Do la do be lu Nguyen Van Huong lam ra. Ly do vi sao toi biet? Cac ban chiu kho quan sat se thay ro

  28. khách said

    Báo Basam đã thua báo Dantri rồi
    Cách đây 2 ngày báo BS đưa bài về từ chức của ông DTD mà chỉ có 251 còm, trong khi đó báo DT chỉ trong mỗi buổi sáng hôm nay đưa bài nội dung tương tự mà có tới 259 còm (chưa kể nhiều còm đang chờ xuất bản)

    Nhưng “thua” như thế này cũng sướng, các bác BTV nhỉ 🙂

    • Dân trong nước said

      Basam chọn cách thua “Dân”!

    • Văn Đức said

      Bạn đọc Tỉnh và Tinh

      Vậy xin bàn theo:
      Dân Trí trội lên là mừng đấy,
      “Phá vòng Nô lệ” – Việc dài lâu;
      Đánh lui từng bước, …” bài tuy cũ,
      Vui với “đường xa” có “bước đầu”.

      Câu cuối hơi bí vần, nên phải ép chữ. Bác nào giúp chỉnh lý lại thì may quá; Xin cảm ơn trước.
      Thân mến.
      🙂

    • BSJ said

      Tuy lâu lâu mới có “một quả” thắng hiếm hoi, nhưng trong mục CT-XH mà như thế , đồng ý là đáng mừng cho Dân trí và cả “dân trí ” ! ( Nhưng 30-40 triệu người trưởng thành vs 300 còm ??? Chỉ vào khoảng 0.0008% người quan tâm đến mức…bỏ công còm. Hic! Tuy có thế mạnh của báo “trong luồng” khỏi trèo tường, nhưng tỉ lệ vẫn đang “thãm” quá đấy ạ !). Dù sao, cũng mong các “tòa báo khác” tuy đang ở sau chấn song nhưng có quan điểm thông thoáng, tiến bộ …rồi cũng sẽ tạo ấn tượng và dần dần kích thích được sự quan tâm chung như thế ? Muốn vậy, phải có phóng viên tài năng, tâm huyết và yêu nghề, can đảm săn chọn tin, và có đủ tài năng, sự nhạy bén và sâu sắt để phỏng vấn, phân tích, bình luận ….cộng thêm nhiều, nhiều, rất nhiều…mật gấu, để tự cởi trói, dám viết và duyệt đăng những tin tương tự ! – Một tập thể như thế vẫn đang là cực hiếm, nhưng ….không phải là điều không thể, phải không nhỉ ?

      BS =251 vs DT =+300 ! Hì hì, nếu trừ đi những còm trùng nội dung rằng “chân thành cảm ơn, khâm phục , biết ơn Mr. Dương Lạ. ông quá hay quá giỏi…etc” hơi đơn điệu, tẻ nhạt, thì Dân trí chỉ dám cho hiển thị cỡ max .10 “bức xúc nhẹ nhàng, vô hại” có được chút giá trị bình luận ! Hic! – Còn ở BS, hà hà, mỗi còm có thể nói là một “thế giới…bựt nút”, tính thẳng thắng, trung thực khá cao, có cả…tiếng Đan mạch, có cả vè, có thơ, có cả kịch nói, truyện kiếm hiệp… và thỉnh thoảng có cả “nội chiến” ! Há há ! Số lượng không nói thay chất lượng được đâu ! Nhưng đó là thế mạnh của “ngoài luồng” ( do phải trèo tường vất vả nên mệt, chửi…)

      Đáng mừng thật sự chỉ khi cả hai bên đều có chất và lượng tương tự ? – Thôi, để khỏi mang tiếng “khắc khe” : Âu thế cũng đã tốt lắm rồi !

      PS: Càng mừng hơn nếu các bản in nghị quyết, triết Mác, Sử đảng… như ND, QDND, CAND. HNM, CAtpHCM, PN today…etc (tức vài thứ giấy vệ sinh có in chữ nhỏ, màu đen ) mà lại được kết quả như Dân trí hôm nay !!! Hà hà !

      • Hoàng Thach từ London said

        Nếu Dân trí và nhiều tờ báo khác cũng có nhiều phản biện tích cưc như ABS thì cũng mừng chứ sao.điều đó cho thấy rằng trình độ dân trí của nhân dân đã được nâng lên 1 bước

  29. khách said

    Hehe, báo Basam đã thua báo Dantri rồi.
    Cách đây hai ngày về phát biểu từ chức của ông DTQ trên báo BS chỉ 251 phản hồi, còn bữa nay chỉ trong buổi sáng báo DT đã có tới 259 phản hồi (chưa kể nhiều bình luận chưa được xuất bản)

    Nhưng thua như thế này cũng sướng các bác ở BS nhỉ 🙂 🙂 🙂

  30. Khẩu hiệu mới said

    Bác Quốc đã trở thành Samurai.
    Ba Dũng chỉ cần Đảng cóc cần dân. Đảng cần nhau Đảng đếch cần dân.
    Khẩu hiệu mới cho thời kỳ mới : ” Dân canh Đảng Đảng canh dân “

  31. thao dan said

    nhân dịp 20.11 kính chúc thầy HA VAN THINH và BAC QUỐC manh khoe ,hanh phúc ,đất nước VN đau thương rât cân nhửng con ngươi như thế

  32. GIA VĂN said

    từ chổ tay ko bây giờ gia đình con cái ,họ hàng có một tài sản kếch sù thì có lẽ lòng tự trọng tỷ lệ nghịch với số tài sản cướp được

  33. MC said

    Nếu bên dân trí cứ đưng bài kiểu này e rằng anh Ba vãn khách mất thôi. Nhưng chắc anh Ba mừng lắm vì hy vọng cái vòng xích của mình có thể phá được. Vui quá

  34. Thám tử said

    VÂNG đã Xóa bài

  35. Muốn có văn hóa từ chức thì trước hết người đó phải có lòng tự trọng và liêm sỷ.
    Cậu y tá này thiếu cả hai thứ đó thì làm gì có chuyện từ chức.
    Theo logic mà hắn nói thì với thể chế này không ai có thể từ chức cả vì ai cũng đã từng ấy năm theo đảng được đảng phân công nhiệm vụ nọ, nhiệm vụ kia và bao giờ cũng phục tùng sự phân công của đảng, kiên quyết không thoái thác nhiệm vụ mà đảng giao. Vậy là toi đời cái dân tộc này.

  36. Thám tử said

    Tôi khẳng định lại lúc này bài viết đó chưa gỡ bỏ hoặc comment của độc giả lúc ẩn lúc hiện chỉ là do lỗi kĩ thuật đang có vấn đề và nhân viên dân trí đang rối rít xóa catch ẩn các comment. Dantri vừa bị gọi điện lại từ ” TRÊN “

  37. Sao Mai said

    Lúc này: 11 giờ 07, trên Dân Trí vẫn còn

    239 – Ngô Thị Tâm – 10:32 16-11-2012
    Bài viết hay quá bạn a.

    Có 7 bình luận đang chờ xuất bản

  38. ĐCSVN đừng hô khẩu hiệu nữa, đùng dùng mỹ từ nữa…. hãy hành động thay cho lời nói để thể hiện “ĐỈNH CAO CỦA TRÍ TUỆ”

  39. Hoang Mai said

    Mình công nhận cái ông Dương Trung Quốc này nói nhiều cái đúng. Xem những phiên chất vấn mình chỉ thích ông này, bà Loan, ông Thuyết, ông Cuông truy vấn. Nhưng mình ghét lão này từ hồi biết.lão là người cổ súy cho tự do hóa mại dâm để thu thuế. Chứng tỏ lão có cái tâm không tốt. Nếu lão là ứng viên đại biểu ở Tỉnh mình ở chắc chắn mình không bầu cho lão nữa.

    • Tiểu Điền Địa said

      Tôi lại khoái cái vụ ông Dương Trung Quốc đề nghị cho tổ chức mại dâm. Tôi không nghĩ thu thuế mà nghĩ làm cho bộ mặt nước ta văn minh trong những văn minh ấy có văn minh mại dâm. Nhiều nước văn minh trên thế giới người ta tổ chức mại dâm. Bãi đáp mại dâm ở Singapore,ở Paris,ở Hà Lan,Thailand thấy mà mê. Sản phẩm mại dâm của ta hiện nay nhiều gấp 100 lần ở các xứ ấy. Không ai tổ chức giúp họ được chính danh làm cái nghề thằng nào thấy cũng ghiền. Họ cứ mãi đứng đường,đứng dưới gốc cây,đêm hôm mưa gió bão bùng,gặp khách thì mừng,nhưng 10 khách hết bảy thằng khố rách áo ôm,lừa lọc. Ôi,đau lòng quá đỗi những cô gái cùng đường Việt Nam! Nhìn mọi góc độ,chế độ này chỉ 5% dân số ủng hộ.

      • Hoang Mai said

        Bạn bầu cho ông ấy một phiếu. Mình không bầu 1 phiếu. Mình có nhiều con cháu, chắt, chút, chít, chụt, chịt lắm. He! he!. Chắc là bạn thua mình về cái vu mại dâm hóa này đấy. Híc!

        • Tiểu Điền Địa said

          Cấm mà được thì mừng chứ sao phải nói. Nó không được,nó đứng đường trông xót lắm. Ngay Nha Trang em đây anh cần bao nhiêu đủ bấy nhiêu! Đặt vấn đề chính ở chỗ này đây anh ạ. Thà tổ chức rồi giồn lại một nơi an toàn nào đó,ai có nhu cầu thì đến,không thể rải thảm như thế được. Nhu cầu này nó đã có từ trước đời Tần Thủy Hoàng cơ. Thư anh!

          • xã hội mại dâm? said

            Còn các quan cộng sản thì còn tham nhũng, còn tham nhũng thì còn có nhu cầu đốt tiền lẻ để làm sao cho sướng cái chân giữa-vậy là còn chị em mại dâm chân dài lộ hàng, khoe bán hàng kiếm tiền không mất mồ hôi công sức mà kiếm được nhiều để có xe đẹp. còn xấu xã hội à? xấu dân chịu chứ quan lỳ mặt thớt có ngán gì?
            mại dâm còn do chính quyền (trá hình tư nhân)tổ chức ra để kiếm tiền đấy-chứ nếu không thì công an, quan phường xã có mù đâu mà không biết (các quan tại phường A thì qua phường B chơi gái và ngược lại) do vậy, nếu có ai kiện đến là bọn quan chức và công an lờ đi hoặc báo trước để kiểm tra vô tang chứng, hoặc bao che cho (bảo kê)

          • Hoang Mai said

            Mình cũng công nhận bạn nói đúng. Con cháu các cụ đi chơi còn boa cả hầu rót riệu tờ 500.000. Bọn bảo ke, rồi công an phường. Toàn một lũ mất dạy.

          • Hoang Mai said

            Cái quan trọng là mình cấm thì người đời họ còn phỉ nhổ vào những kẻ lười lao động. Còn mình cho nó tự do thì con cháu mình từ bé nó đã nhìn thấy đó là chuyện bình thường, nên lớn lên nó cũng cho đó là chuyện bình thường, con cháu mình nó kết luận là trong xã hội có những người không cần lao động nhưng vẫn được ăn ngon mặc đẹp. Cái này nguy hiểm cho xã hội lắm. Với lại Mại dâm, ma túy, nghiện hút, cớ bạc nó hay đi kèm với nhau. RIêng với mình thì tưởng tượng mình đã thấy bẩn rồi chứ đừng có nói là ôm ấp. híc! ai cũng ôm hôn được miến là cho xiền. Những loại đấy phải để xã hội khinh rẻ Tiểu ĐIền Địa ạ.

    • Gái điếm said

      Ui xời. Nếu con cháu ông nứt mắt ra đã lười lao động, thích ăn ngon mặc đẹp thì kiểu gì nó chả tìm được cách kinh doanh bằng “vốn tự có”. Cần gì cứ phải công nhận mại dâm là một nghề! Muốn con cháu không làm gái ôm, gái gọi thì ông phải giáo dục chúng nó cho tử tế, chứ không phải bằng biện pháp “cấm mại dâm”, nhé!!!
      Mà gái điếm nhiều người còn có lương tâm, lòng tự trọng hơn khối thằng lãnh đạo dâm ô, tàn ác, tham nhũng, đục khoét, bóc lột nhân dân mà mồm vẫn leo lẻo giao giảng đạo đức đấy ông ạ. Chẳng qua vì cùng đường mà đàn bà mới phải bán thân nuôi miệng, thậm chí nuôi cả chồng con gia đình họ thôi.
      Chả biết ông bao tuổi mà suy nghĩ nông cạn, cổ hủ thế?

  40. Thường Dân said

    hy vọng sau phát biểu dũng cảm rất hợp lòng dân này bác Dương Trung Quốc không bị chụp cho cái mũ CIA và ra tòa với tội danh chống phá nhà nước rồi vào nhà đá bóc lịch…

  41. Thám tử said

    Thông Báo Mật: Đồng Chí X vừa gọi điện cho trưởng ban tuyên giáo, đề nghị trưởng ban tuyên giáo gọi điện cho tổng biên tập Dantri bỏ bài báo đó, đặc biệt là các comment của độc giả và có hình thức phạt miệng và nhiều khả năng cho về nghỉ khỏe hoặc thuyên chuyển công tác tổng biên tập Dantri trong kế hoạch thời gian tới thích hợp. Mọi hình thức chỉ là chỉ đạo miệng. Tin rất mật và 100% chính xác. Cũng xin nói thêm là đồng chí X hiện cũng đang chỉ đạo đám an ninh, đứng đầu là bố già Hưởng và Tô Lâm lập hồ sơ mang mã số ĐQ80 nghĩa là ” Đ=Đánh; Q=Quốc; 80=Điều 80( tội gián điệp); tức là Đánh Quốc theo điều 80 bộ luật hình sự, nhẹ là cảnh cáo cải tạo, nặng là 10 năm “. Vậy nên bác Quốc hãy chuẩn bị tinh thần cảnh cáo nếu im hơi nặng tiếng như các chuyên án tương tự đó là : ĐT80 ( Đánh luật sư Triển theo luật 80); hoặc một loạt danh sách đang chờ giờ G : ĐTS80 với luật sư Sơn; ĐTH80 với luật sư Hải; ĐTA80 với Quang A; ĐTQvAE80 với Quân và Anh E…

    • Tấn Dũng X said

      CAM, mày tính chui vào đây hù hả? Cút mẹ mày đi.

      • khách said

        Theo được biết thì CAM chỉ hoạt động mang tính định hướng bảo vệ chế độ chung chung thôi
        Còn trong trường hợp như bác Thám Tử này thì có lẽ là “quân” của 3D nhằm hù dọa những người chỉ trích ông ta – không phải là CAM

  42. Kichbu said

    Hoan hô Lê Chân Nhân nói đúng cái bụng của mình.
    Cám ơn Dân Trí đã đăng!

  43. Ngoc Ha said

    Ủng hộ tác giả bài báo và nhà sử học Dương Trung Quốc. Yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng từ chức!

  44. TT said

    Thông tin nóng hổi – Khẩn:

    Nhà Sử học Dê Tàu tổ chức đấu giá ngược:

    Bán một cái Thớt (Ghi chú: chắc hơn gỗ lim, bền hơn gỗ nghiến, lì hơn mông Cave, chai hơn ………..)

    Đề nghị mọi người nhanh chóng nộp hồ sơ Đấu thầu ngược, vì là hàng độc, nhanh đăng ký ….

  45. phong said

    Sao phải từ chức khi tôi không xin, mấy bác nói sao lạ vậy hè, đảng cử tôi làm thì tôi làm, tôi luôn chấp hành sự phân công của tổ chức mà, xin lỗi các bác, e đi tè cái đã

  46. người bình luận said

    Mọi người đều khâm phục ô DTQ và báo Dân trí vì sự dũng cảm,dám nói ra những tâm tư ,nguyện vọng của nhân dân. Nhưng tại sao phải dũng cảm mới làm được cái điều đã được ghi trong hiến pháp VN (tự do ngôn luận)? Tại sao phải dũng cảm làm cái điều mà bất kỳ người dân nào ở các nước khác coi là chuyện bình thường? Ô DTQ đâu có làm gì trái với pháp luật hiện hành? Các bạn keu gọi lòng tự trọng của người khác ,vậy bản thân các bạn có lòng tự trọng không,khi vì sợ hãi mà phải để người khác nói thay mình?

    • phothuongdan said

      Minh chung cua su “toi khong duoc la toi” cua su de dau cuoi co dan cua dcs – lam thui chot dau oc toan dan den the day!!!!!

  47. Morning said

    Bạn Chân Lê Nhân tò nhâm
    Tướng Võ không cầm súng ống đánh nhau

    Nói suống kí lệnh bằng đầu
    Cả một dân tộc phải rầu rĩ ra

    Tướng là đệ của cụ nhà
    Nói suông từ thuở Lơ-ba-ri è (báo Le Paria)

    Xuân Thu cho đến Đông Hè
    Tuyền dân gậy gộc hiếp đè nhau chơi

    Quận Cam nhiều tên nhớ đời
    Bị cướp ziết hiếp biển zời sóng xô

    3 Đình nhiều thằng đã vồ
    Bao nhiêu bổng lộc từ lò nói suông!

  48. b.v.h said

    Tác giả Lê Chân Nhân Viết để nhằm ủng hộ QH tức là cũng ủng hộ ND.

  49. Đồ bỏ said

    Đảng CS VN không có văn hoá từ chức, ai ngồi chức nào là cứ ngồi chức ấy đến khi về hưu…
    Đơn cử trường hợp Nông Đức Mạnh . Đảng chọn người lãnh đạo tối cao là người dân tộc ngồi ghế lãnh đạo đất nước hai mươi năm thông. Mười năm Chủ tịch Quốc hội. Mười năm Tổng bí thư. Hai mươi năm , Ô. Mạnh làm được gì cho đất nước? Chẳng có gì ngoài việc ký tá hàng lô những hiệp ước hiệp định với các Đảng anh em vừa sai nguyên tắc, vượt quyền, gây thiệt hại nghiêm trọng chủ quyền đất nước. Cá nhân: chạy chọt để cố ấn cậu ấm nghiện ngập bất tài Nông Quốc Tuấn thành Uỷ viên TW Đảng, bí thư tỉnh uỷ… Hủ bại: đây là dấu ấn duy nhất của Tổng bí thư Nông Đứ Mạnh lưu lại cho toàn Đảng, lấy bồ của Nông quốc Tuấn về làm phu nhân khiến cả nhà bố con vặc nhau chí tử , đơn từ bay ra toé loe bàn dân thiên hạ mục sở thị. Trong khi đó Đảng ngậm câm cái miệng đúng như câu há miệng mắc quai. Nhưng chuyện Nông Đức Mạnh chưa đến hồi kết. Chờ khi Ô Mạnh ngỏm củ tỏi thì với bản chất mặt dày, đạo đức giả cố hữu, Đảng CS VN phải tụ tập lại làm quốc tang . Lại ban bệ lễ tang, vòng hoa, trướng liển, truy hồn, điếu văn đại loại tán Đc NĐMạnh là nhà lãnh đạo thiên tài, học trò xuất sắc của đc X,Y,Z… Đảng và đất nước ghi nhớ công lao? Vv và vv…
    Đó chính là bản chất của cộng sản, dối trá, đạo đức giả để cùng nhau sống sót mặc cho dư luận phỉ nhổ.

  50. balú said

    khiếp quá từ lúc A3 điểm phản hồi lên vù vù…150 phản hồi

    • balú said

      bà con sang đó bình luận hay sao ấy…. tròn 200cm rùi, A3 kéo bà con về mau

    • Còm hôi said

      Số còm bên Dân trí đã quá mạng rồi. Coi chừng giống Gangnam Style! Cái này nhờ vào Dương đại biểu chơi đòn sát thương Nguyễn Thủ tướng, Nguyễn Thủ tướng tung Đảng bảo bối tiếp chiêu, Nguyễn Chân Nhân đánh tập hậu Nguyễn Thủ tướng, đám còm sĩ a thần phù xông vào đánh đòn hội chợ Nguyễn Thủ tướng.
      Kết quả : Nguyễn Thủ tướng vẫn làm Thủ tướng.
      Dương đại biểu bị đuổi khỏi Quốc hội để tầm sư tiền bối Đặng Thị Hoàng Yến.
      Nguyễn Chân Nhân , tổng biên tập Dân trí bị an ninh mời làm việc.
      Đám còm sĩ tiếp tục sục sạo trên mạng tìm nơi chơi trò náo nhiệt.

      • tù nhân dự khuyết said

        đừng đe doạ các còm dân nhé!
        nước to, sóng lớn lắm- thuyền đang rất chao đảo, mà dân chèo thuyền đã mệt mỏi rã rời rồi (do đói, khát và bị vua đánh đập dữ quá) coi chừng lật thuyền như chơi đấy vua đừng có mà nổi nóng với dân!

    • balú said

      Bên đấy cửa mở đóng thất thường nha… bà con ai trót qua đó chém thì về đây ngay

  51. Trần Anh Quyết said

    Cảm kích Dân Trí !
    cảm ơn tác giả Lê Chân Nhân, bài viết .. . .nhẹ, nhưng sâu ! nghe mang mác mà tê tái lòng.

    bài tôi sợ nó sẽ bị “buộc” phải gỡ xuống, vì nó nói đúng tâm tư và nguyện vọng người Dân.

  52. halkirkwa said

    90/90 phản hồi đều đồng tình với tác giả bài báo và đại biểu Dương Trung Quốc.

    • Nguyễn Văn Bôn said

      Trong luật hình sự còn có tội danh:thiếu trách nhiệm trong quản lý gây hậu quả nghiêm trọng….Cán bộ ở cấp thấp hơn mà phạm tội này thì bị xử tù như chơi.Tên này quyết định thành lập ra các tập đoàn,rồi giành quyền quản lý trực tiếp các tập đoàn,các tập đoàn gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng mà còn chưa gây hậu quả nghiêm trọng sao?
      Từ chức là còn nhẹ,Phải truy tố trước pháp luật mới đúng.

Bình luận về bài viết này