BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

482. Báo Trung Quốc nói về bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long”

Posted by adminbasam trên 14/11/2011

Đôi lời: Nhân dịp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra văn bản số 738/BVHTTDL-ĐA, chính thức cho phép phổ biến bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long”, chúng tôi xin đăng một bản dịch của Quốc Trung, dịch từ báo mạng Phượng Hoàng năm ngoái (bài đã được trích đăng trên Tuần VN). Bài báo cho biết, bộ phim nói trên do Đông Minh Vệ Thị phía Trung Quốc cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành, phía Việt Nam, đầu tư, nhưng báo Người Hà Nội thì nói rằng, bộ phim 19 tập “do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty CP Truyền thông Trường Thành phối hợp sản xuất”.

Ifeng.com

NGHI THỨC BẤM MÁY VỞ KỊCH LỊCH SỬ CỠ LỚN “LÝ CÔNG UẨN” DO TRUNG-VIỆT HỢP TÁC QUAY SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở HOÀNH ĐIẾM VÀO NGÀY 9 THÁNG 1

07-01-2010

Lý Công Uẩn là quân chủ khai quốc của triều Lý Việt Nam, niên hiệu Thuận Thiên. Năm 1010, tương truyền Lý Công Uẩn đích thân tới La Thành, bỗng nhìn thấy Rồng Vàng từ hồ bay lên, vụt thẳng lên trời. Thế là ông liền dời kinh thành đến La Thành, đồng thời đổi tên là Thăng Long, cũng chính là Hà Nội ngày nay. Lý Công Uẩn đổi thành Nguyên Thuận Thiên, kiến lập triều Lý, trở thành vương triều phong kiến thứ tư của Việt Nam. Việt Nam bắt đầu bước vào cường quốc theo chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền trung ương phong kiến. Thế nước mỗi ngày một mạnh lớn, xưng bá ở Nam cương (biên giới phía Nam – ND).

Để kỷ niệm 1000 năm lập kinh đô Hà Nội, do Đông Minh Vệ Thị (SEASTV) cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành của Việt Nam đầu tư, vở kịch truyền hình lấy sinh thời Lý Công Uẩn làm đề tài đang được chính thức bấm máy tại Hoành Điếm, Trung Quốc vào ngày 9 tháng Giêng.

Ngày 13 tháng 12 năm 2009, tại Hữu Nghị Quan, Trung Quốc, chúng tôi đã đón đoàn diễn viên thuộc nhóm kịch “Lý Công Uẩn”. Họ đều từ Việt Nam, đến Trung Quốc làm việc lần này, họ sẽ tới trường quay Hoành Điếm ở Chiết Giang để tham gia quay vở kịch truyền hình chào đón ngày kỷ niệm hợp tác Trung-Việt lần đầu tiên.

Vở kịch truyền hình này do Trung Quốc và Việt Nam hợp tác quay, đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng Cận Đức Mậu làm đạo diễn, nhà biên kịch kịch lịch sử Trung Quốc nổi tiếng Kha Chương Hòa chấp bút, đã hội tụ được nhiều diễn viên hàng đầu của Việt Nam tham gia quay, đội hình rất lớn. Đạo diễn Việt Nam của vở kịch truyền hình này cũng tràn đầy tin tưởng khi lần đầu quay ở Trung Quốc.

Trung Quốc và Việt Nam núi sông nối liền, môi hở răng lạnh, từ xưa đến nay có mối quan hệ gắn bó. Hai nước từng trải qua thời kỳ tốt đẹp, tình đồng chí cộng tình anh em, đồng thời cũng từng trải qua những năm tháng bất hòa, thù hận. Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18 tháng 1 năm 1950. Truyền thống hữu nghị giữa hai nước Trung Việt và giữa nhân dân Trung Việt có nguồn gốc lâu dài. Trong cuộc đấu tranh cách mạng suốt một thời kỳ dài, chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã toàn lực ủng hộ Việt Nam đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ, đã cung cấp nguồn viện trợ quân sự, kinh tế to lớn cho Việt Nam; Việt Nam coi Trung Quốc là hậu thuẫn vững chắc, giữa hai nước đã tiến hành sự hợp tác rộng rãi trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế… Từ sau thập niên 70, quan hệ Trung Việt trở nên xấu đi. Tháng 11 năm 1991, nhận lời mời của Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã dẫn đầu phái đoàn đến thăm Trung Quốc, hai bên tuyên bố kết thúc quá khứ, hướng đến tương lai, thực hiện bình thường hóa mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước.

Ngày 1 tháng Giêng năm nay, khu vực mậu dịch tự do đồng minh Trung Quốc đã đi đến hiệp định sẽ thực hiện mức thuế quan bằng không với 90% mức kinh doanh hàng hóa trong khu vực đồng minh Trung Quốc, đồng thời sẽ mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ về thực chất. Khu vực thị trường chung này với lượng nhân khẩu nhiều nhất đã xây dựng được 10 năm, cuối cùng hiện đã ra mắt. Việc xây dựng thành công CAFTA sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội kinh doanh cho giới kinh doanh Trung quốc và Đồng minh. Vở kịch truyền hình đã chọn đúng thời điểm này để bấm máy, cũng là thuận ứng với nhu cầu lịch sử, đặt nền móng cho mối kinh doanh kinh tế qua lại, xét từ góc độ giao lưu văn hóa.

Tư liệu bối cảnh Lý Công Uẩn:

Lý Công Uẩn nguyên tịch Phúc Kiến, kiều cư thôn Cổ Pháp, Bắc Việt, rất được sự kính trọng của tầng lớp thống trị triều Lê, trao chức đầu nhai Điện tiền đô Chỉ huy sứ, thống lĩnh cấm quân. Năm 1006, nhà sáng lập triều Lê là Lê Hoàn bị bệnh chết, con là Lê Long Việt, Lê Long Đĩnh lần lượt lên ngôi, nhưng hổ phụ sinh cẩu tử, quân chính đại quyền của triều Lê chưa được 4 năm đã chuyển về tay đại tướng Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn thấy con trai Lê Hoàn không hề kém cạnh, dã tâm liền nảy sinh từ đó. Năm 1010, Lý Công Uẩn định đô ở Đại Long Thành, kiến lập triều Lý trong lịch sử An Nam.

Bản thân Lý Công Uẩn thực ra là người Trung Quốc. Cho nên, trong thời gian tại vị ông ta hết sức đề cao văn hóa nội địa Trung Quốc, mở rộng chính sách Hán hóa. Vì thế, mặc dù giai đoạn này An Nam thoát ly khỏi Trung Quốc, nhưng mối liên thông về mặt văn hóa giữa hai bên không hề nhạt đi.

Hoàng đế Bắc Tống cảm thấy bất lực trước sự kiến lập triều Lý, nhưng vẫn sách phong Lý Công Uẩn làm quân vương Giao Chỉ và Tiết độ sứ hải quân. Triều Lý đến thời Lý Thánh Tông lên ngôi đổi quốc hiệu thành “Đại Việt Nam”.

Nhưng triều Lý được đằng chân lân đằng đầu, không hề cảm ân đội đức gì trước việc được nhà Tống thụ phong, trái lại còn nhìn thấu được sự yếu ớt của Bắc Tống mà đại cử tấn quân xâm phạm vùng biên giới phía nam của triều Tống. Vị quý tộc hết thời người dân tộc Choang là Nùng Trí Cao đã soái lĩnh bách tính chống lại sự xâm lược của Giao Chỉ. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Tống không hề có bất cứ sự chi viện gì, Nùng Trí Cao sau đó tự xưng là Nhân Huệ hoàng đế, từ liên minh với Tống chuyển thành chống Tống, triều Tống cử Địch Thanh đi dẹp Nùng Trí Cao, tàn sát cư dân người Choang.
Vào năm Tống Thần Tông Hi Ninh, Giao Chỉ tập kết 10 vạn đại quân lại xâm lược Tống, tiến công vây chiếm vùng Quảng Tây ngày nay bằng cả đường thủy và đường bộ. Đường thủy do Thái úy Lý Thường Kiệt thống lĩnh, từ Thủy An (Móng Cái, Việt Nam ngày nay) vượt biển tiến đánh hai châu Khâm, Liêm (nay là Hợp Phố). Đường bộ do Tống Vi (?) soái lĩnh từ hai trại Cơ Lang Phốc Thái Bình (nay là Sùng Tả), Vĩnh Bình (nay là Ninh Minh), tiến chiếm châu Ung (nay là Nam Ninh), Tri châu Tô Giám cầm đầu dân binh giữ thành hơn 40 ngày, cuối cùng không địch nổi. Quân Giao Chỉ phá thành xong, đã giết mất hơn 5,8 vạn cư dân nước ta.

Sau khi châu Ung rơi vào tay giặc, trung ương triều Tống hết sức kinh sợ, điều khiển Quách Quỳ phản kích, dần dần lấy được ba châu Khâm, Ung, Liêm từ quân đội Giao Chỉ, giết chết thái tử Lý Hồng Chân của triều Lý, hoàng đế triều Lý của An Nam là Lý Càn Đức bị buộc phải thỉnh hòa. Lúc này, binh lực triều Lý đã suy tổn rất nhiều, quân Tống chỉ cần thừa cơ đánh phủ đầu là sẽ có cơ hồi phục được Giao Chỉ. Tuy nhiên, chính quyền triều Tống lại thỏa mãn với cái sự “hối lỗi sửa sai” của Giao Chỉ, nên lại một lần nữa đánh mất cơ hội quy thuộc Giao Chỉ.

Khi triều Lý truyền đến thời Lý Huệ Tông, vì không có con trai, ngôi vua chỉ được truyền cho con gái, hoàng đế cuối triều Lý đương nhiên là một nữ lưu, vị này được gọi là Lý Phật Kim Chiêu Hoàng, do khinh suất mà đã chuyển giao ngôi vị vào tay chồng mình là Trần Nhật Chiếu, ông ta là con trai (thực ra là cháu trai) danh thần triều Lý, Trần Thủ Độ, và cũng là Trần Thái Tông – kiến lập triều Trần trong lịch sử An Nam.

Quốc Trung dịch từ Phượng Hoàng võng

Mời độc giả xem thêm: VTV CHUẨN BỊ CÔNG CHIẾU BỘ PHIM PHẢN QUỐC – Bài 1   –  VTV CHUẨN BỊ CÔNG CHIẾU BỘ PHIM PHẢN QUỐC – Bài 2  –  HỌ ĐÃ TÌM ĐƯỢC “ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG” RỒI Ư?AI ĐE DỌA? AI KHUYÊN NÀI GS LÊ VĂN LAN ?  –  TRỰC TIẾP: PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN  –  GS LÊ VĂN LAN: TÔI KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI CHIẾU PHIM NÀY!  –  GS LÊ VĂN LAN: SẼ KIẾN NGHỊ TIÊU HỦY BỘ PHIM PHẢN QUỐC   –   Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh kêu gọi tẩy chay bộ phim phản quốc  –  NGUYỄN XUÂN DIỆN TỰ TRỰC TUYẾN VỀ BỘ PHIM PHẢN QUỐC  –  CẦN CHẶN ĐỨNG ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG CỦA CHÚNG   –  DƯ LUẬN LÊN TIẾNG MẠNH MẼ  –  LỜI CẢNH BÁO GỬI TỚI CÁC DOANH NGHIỆP  – Thư giãn Chủ nhật: Phim “Lý Công Uẩn…” – Người Trung Quốc nói gì?  –  BÁO VIETNAMNET TIẾP TAY CHO BỘ PHIM PHẢN QUỐC  –  BÁC HOA HÒE PHẢN BIỆN BÀI TRÊN VIETNAMNET

66 bình luận to “482. Báo Trung Quốc nói về bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long””

  1. […] Theo Anhbasam […]

  2. Haisg said

    Càng đọc càng thấy giận…
    Mời ai quan tân đến nguồn gốc người Việt thì vào đây xem nè :

    http://vanchuongplus.blogspot.com/2011/11/ha-van-thuy-e-nghi-oan-chu-tich-vien_06.html

    Chắc đây là comment cuối ngày đây ? Xin chào tạm biệt …Hãy đợi đấy !!!

    TH

  3. Dân Ve chai said

    Lũ bán nước.
    Nếu công chiếu trên VTV thì nhiều kẻ phải hối hận, chế độ này sẽ phải ân hận.
    Thật đáng sợ.
    Lũ bán nước mặc áo yêu nước.
    Người yêu nước đội mũ phản động.
    Thế mới biết người tự do bây giờ thích ở tù.

  4. nguoi Viet qua duong said

    Một sự bôi nhọ lịch sử và con người đã đi vào lịch sử dân tộc Việt nam thông qua cái gọi là hợp tác làm phim lịch sử của bọn Tàu và bọn ăn cơm Tàu. Bộ phim này đã bị phản đối khi kiểm duyệt thế mà có kẻ vẫn cố tìm mọi cách để được thông qua ,nay lại cho công chiếu để dân Việt nam xem và biết thì đúng là hành động báng bổ lịch sử dân tộc của bọn ăn cơm Tàu. Một hành động không thể chấp nhận được . Hãy ném bộ phim ấy vào đống rác.

  5. Dân Việt said

    ..Dư luận Trung Quốc phẫn nộ với “người chồng hèn nhát”
    Thanh Niên – 13 giờ trước..

    Gã dân phòng này tính tình hung bạo, thường đi tuần, đánh người đập xe ngoài phố, mọi người vừa ghét vừa sợ. Khi hắn xông vào, vợ chồng Dương Vũ vừa tắm xong, Vương Quyên mặc váy ngủ đang nấu ăn. Thấy gã dân phòng hung hãn xông vào, Dương Vũ vội chạy vào núp trong góc nhà
    Dương Hỷ Lợi đập phá đồ đạc, đuổi bà mẹ 76 tuổi và đứa cháu 13 tuổi ra ngoài, bảo 2 người đàn ông đi cùng ra chỗ khác rồi dùng vũ lực khống chế và cưỡng hiếp Vương Quyên ngay trước mặt Dương Vũ mà anh ta không dám ho he…
    BỌN DÂN PHÒNG CHÓ CHẾT.

  6. Trần Quốc said

    Chắc biết mai BS đóng phản hồi nên ông này xả hàng dữ quá trời. Từ từ thôi ông.
    Giờ mới biết thêm nhiều chuyện ông kể, đúng sai chẳng hiểu mô tê, chỉ thấy kinh quá , kinh quá. Tối tăm hết cả mặt mũi, phải đi rửa mình thôi.

  7. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng said

    Cuối cùng thì cáo đã lòi đuôi.

    Bọn bán nước quyết theo con đường bán nước.

    Dân ta sẽ ra sao đây?

  8. donghailongvuong said

    Cách đây 7 năm, có một bộ phim của Tàu công chiếu ở các rạp ở Hà Nội, lúc đó em đang ngồi xem với 1 cô bạn gái ở rạp Tháng 8.

    Đó là bộ phim “Anh Hùng

    Khi vừa xem bộ phim này xong, em đã nhận xét với người bạn đó là bộ phim ca ngợi Tần Thủy Hoàng và qua đó gián tiếp ca ngợi sự độc tài, khát máu của CS Tàu đối với những nước chư hầu của Trung Quốc. Trong khi báo chí chính thống Việt Nam thì ca ngợi phim này lên mây, thực tình thì về mặt kỹ xảo võ thuật phim này rất hay. Nhưng nội dung của nó kể cả với người Việt Nam cũng rất thâm độc!

    Thâm độc thế nào thì các bác tự hiểu vì nó ngụy biện cho cái xấu, cho cái tàn bạo, cho cái việc “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” chỉ để bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ chế độ/triều đại bất chấp thủ đoạn.

    ——————————————–

    Rất tiếc phần lớn trí thức trẻ lẫn già ở Việt Nam (nhất là trên mảng văn hóa xã hội) tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc một cách nồng nàn sâu sắc rất ít. Chỉ khi bất mãn về cơ chế, bất mãn/bức xúc về cá nhân huặc giả khi đã hồi hưu mới bắt đầu ý thức vấn đề họa diệt vong trước sự tấn công trên nhiều mặt của Tàu mới bắt đầu. Đáng lẽ chính những người này phải là tiền tiêu, tiên phong trong việc cổ súy, phục hưng hào khí dân tộc, hào khí đại Việt mới phải!

    Em có thằng bạn (học cấp I + II) hình như là Thạc Sỹ công tác tại Viện Hán Nôm, chuyên mảng Tày – Nùng gì đó nhưng thú thật bản chất của nó chỉ là 1 thằng học cái nghề để kiếm sống mà thôi. Chấm hết!

    Hỏi chuyện nó vì sao rảnh rang không nghiên cứu đến bằng Tiến Sỹ thì nó nói : “quan trọng là kiếm tiền, chứ Tiến Sỹ mà rách thì không ham

    Dù sao thì em cũng thán phục nó vì nó dám nói ra cái sự thật phũ phàng đó !


    • Ngư ông trẻ hôm nay sợ ra Biển lớn !
      =====================

      Chiều tàn bên Đảo Mộng

      Nhìn ra Đại Tây Dương mênh mông

      Vọng nhớ về Thái Bình Dương

      Kỷ niệm chập chờn Biển Đông

      Chuyến hải du Cù Lao Chàm – Hoàng Sa năm ấy

      Hoàng Sa – Nửa Trường Sa

      Như nốt rưỡi nhạc âm

      Chuông nguyện gọi Hồn ai ?

      Những tay lính kiểng hôm nay ngán ngẩm thở dài !

      Hải quân sợ ra Biển lớn !

      Ngư Ông sợ ra Biển cả !

      Và cái tên Tướng lợn chắp tay bó chân !

      Không trống lẫn không cờ đỏ sao vàng …

      Chắp tay bó chân như quỳ gục đầu hàng !

      Trong Dinh Thái thú giữa Hà Nội hôm nay !…

      Nhớ Tổ tiên nhớ Đức Thánh Trần đường ra trận

      Bảo kiếm thiêng chỉ về phía trước

      « Dân tộc Việt không được sinh ra để chịu thất trận

      Dân tộc Việt có thể bị hủy diệt nhưng không giờ chiến bại »

      Thề nguyện tiến thẳng voi trận không quay trở về dòng sông

      Cuộc chiến Vệ Quốc vĩ đại giữa tiếng thét Hội Diên Hồng

      Ba lần thắng Nguyên Mông đội quân bách chiến bách thắng

      Ba lần quét sạch giặc xâm lăng .. ..

      TRIỆU LƯƠNG DÂN

  9. Không rõ người viết bài trên và tờ báo đó là tiếng nói của tổ chức nào !
    Lịch sử Đại Việt – Hoa Hạ song hành nhiều ngàn năm. Bang giao, hòa hiếu – chiến tranh luân phiên. Biên giới giữa 2 quốc gia bị biến đổi theo tương quan mạnh yếu. Người Việt lùi dần về phương Nam.
    Lý Công Uẩn nguyên tịch Phúc Kiến, kiều cư thôn Cổ Pháp, Bắc Việt … Bản thân Lý Công Uẩn thực ra là người Trung Quốc! Hay Trung Quốc là hậu duệ người Việt ?

    Tôi có xem Queen Seon Duk, thấy thiên triều Bắc Kinh không như kinh sách Trung Hoa viết.

    Theo chính sử, thời Tống, tể tướng Vương An Thạch, … Giao Chỉ tập kết 10 vạn đại quân lại xâm lược Tống

    Đọc lại là biết người viết không tham khảo lịch sử, nếu không nói – bỏ bôi đen lịch sử.

  10. Ẩn danh said

    Lo bich !

  11. Xà Nu said

    Tranh thủ comt cái kẻo mai hết đường comt: Đã từ lâu lắm tôi không xem VTV, chủ yếu VCTV với các kênh HBO, cine Max, Star Movies, … tôi tin chắc nhiều người ở TP cũng vậy. Tuy nhiên, cái hại lớn nhất khi chiếu phim Tàu nói tiếng Việt này là đại đa số bà con nông thôn, vùng sâu – xa vẫn chỉ có quyền xem truyền hình truyền thống. Họ xem một cách rất thụ động, có gì xem nấy và họ phần lớn chưa thấu hiểu những điều xấu xa mà bọn làm phim rắp tâm cài cắm trong phim này. Đấy, nô dịch văn hóa một dân tộc, ngu dân một đất nước nó thâm hiểm, ngấm lâu dài như vậy đấy, hỏi tại sao dân mình cứ cảm thấy lối tư duy, lối suy nghĩ giống thằng Tàu đến như vậy để đến lúc nó bảo mình là em nó mình cũng chỉ biết ngờ ngợ thấy có vẻ đúng.
    Chán chẳng buồn nói nữa! Mẹ bọn Khốn nạn. Cầu mong tổ tiên vật chết cái lũ dòi bọ ăn trên ngồi trốc mà ngu như víc ấy đi.
    À, tiện thể tôi xin nói thêm: hiện nay người Tàu rất thạo tiếng việt đã và đang làm ăn kinh doanh ngay tại các tỉnh thành nước ta rất đông, chúng nhận là người Việt Nam, làm mọi thứ với mọi mức giá, thu mua buôn bán nông sản, công nghiệp, hóa chất … nghe chừng dân ta lãnh đủ rồi đây. (Nếu các bác đi hội chợ nông nghiệp hôm rồi ở HQV các bác sẽ thấy hàng của Tàu, hãng của Tàu có trong mọi lĩnh vực nông nghiệp … kể cả cái ki-ốt bán bánh mỳ cũng của một gia đình người Tàu đang sinh sống bán hàng tại VN). Hic. Chết mẹ cái bọn BCT ngu đần hèn hạ đi, chỉ biết vinh thân phì gia mà không một mảy may nghĩ đến xã tắc này.
    Rồi đến cũng phải bỏ nước ra đi thôi …

    • Hoa said

      Bác định đi đâu.vẽ đường cho nhà em theo với.

      • Xà Nu said

        Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bác ạ. Bác cũng muốn ra đi thì bác xem có người thân ở nước nào? chính sách nhập cư ra sao? hay đi theo con đường đầu tư ở nước sở tại? (Ngay Mỹ cũng OK đấy nếu bác có tầm 500K USD để mở cửa hàng thôi).
        Thoát được thì dù sang Lào hay Thái tôi nghĩ cũng đã “dân chủ vạn lần hơn” rồi đó bác. Sống ở quê hương mà cứ phải tính đến ra đi cũng đau lắm chứ bác, nhưng quê hương giờ trái ngọt thì bọn nó hái từ khi còn xanh, quả sâu lá rụng tới mình thì chịu sao thấu? …

  12. Người dân said

    Các bác cứ yên tâm đi, Chúng nó chiếu Chúng nó xem với nhau, còn 99% Dân Việt mình không thèm xem đâu> Mà có xem thì cũng chỉ nung nấu thêm sự khinh bỉ và căm thù Chúng mà tôi!

  13. Nguyên Vũ said

    200 tỷ, không chiếu sao giải ngân được, hic. Tiến thoái lưỡng nan.
    Không biết phim đã chỉnh sửa những gì, nhưng mà chiếu thì chết chắc, nhất là vào thời điểm “nhạy cảm” thế này.

    Đây là một lời khuyên chân thành.

  14. Người SG said

    Bộ phim này nhất định không được công chiếu. Các nhà Sử học, Văn hoá đều khuyên răn không nên và huỷ bỏ đi.Nhưng ai là kẻ cương quyết buộc VTV phải chiếu. Bộ trưởng là người có trách nhiệm, đừng để dân tộc VN phỉ nhổ 1000 năm. Điều gì cũng có thể tha thứ được, Nhưng bán cho Ngoại bang sự thiêng liêng của của Tổ quốc,của Dân tộc là đồng nghĩa tham gia Bán nước.
    Nếu còn nghĩ mình là Tộc Việt kiêu hùng ” Thà làm Quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc” hãy mạnh dạng lên không hèn và Tham lam vô lối.
    Ngài Trương Tấn Sang, ngài Nguyễn Tấn Dũng hãy phát biểu ý kiến đi chứ! người dân như chúng tôi mong mỏi ở các Ngài. Đừng để VN trở thành Lybi .

  15. Tôi mong muốn các sử gia nên có những bài viết mặt trái mặt phải của phim và những nhà điện ảnh ,những nhà văn học nghệ thuật cần luận bàn để mọi người rộng đường trao đổi. Đây là ,trách nhiệm của mỗi chúng ta với quá khứ hiện tại và tương lai nhất là các vị chuyên ngành . Anh Ba thông thái cố đặt đặt hàng cao cấp để cho dân mạng thoả chí ước mong để khoảng trời tự do bừng sáng.
    Lời thỉnh cầu ! !

  16. Phim chiếu trên truyền hình sống được nhờ quảng cáo. Giờ có thể vận động tẩy chay những nhãn hàng, những công ty mua sóng quảng cáo khi chiếu phim này. Đánh tiếng càng sớm càng tốt, các công ty sẽ cân nhắc hơn khi bỏ tiền ra quảng bá sản phẩm. Muơi tập ế quảng cáo thì VTV có muốn cũng khó lòng tiếp tục chiếu được.

    • Dòng dõi Hồng Bàng said

      Có thể nhà làm phim bỏ tiền ra để chiếu cũng nên bác ạ. Chứ nếu không thì sao bộ 4T và bộ Văn – Thể – Du cùng với VTV tích cực thế. Chắc là có mùi tiền đây mà. Còn những quảng cáo phát trên phim này chắc chắn là ít người được xem rồi.

  17. Hoa said

    Các bác cứ “mần thinh xem sao” ạ.Cứ để cho họ chiếu,có cháy nhà mới ra mặt chuột .Thông báo rộng rãi cho mọi người cùng xem .Nếu bộ phim ,đúng là Lý Công Uẩn đường tới Bác kinh thật thì nhân dân sẽ thấu rõ hiện trạng của quan hệ Đảng ta-Đảng Tàu hiện nay.Và đó cũng là dịp may để khơi gợi lòng yêu nước,ý thức dân tộc đấy ạ.Còn nếu không có vấn đề gì như họ khẳng định thì cũng là điều tốt cho dân ta thôi ạ.

    • Dòng dõi Hồng Bàng said

      Có chiếu thì cũng không muốn xem bác ạ, lại bị chiếm dụng một khoảng thời gian lớn trên kênh truyền hình. Để dành kênh và thời lượng mà phát sóng nhũng điều hay ho bổ ích thì hơn

  18. Dòng dõi Hồng Bàng said

    Một số bộ trưởng mới nhậm chức thường có những việc làm tạo dấu ấn đối với công chúng.
    Ông Vương Đình Huệ với vụ giá xăng dầu
    Ông Đinh La Thăng với giải pháp chống ùn tắc giao thông tại HN và SG
    Còn ông Hoàng Tuấn Anh tuy muộn nhưng vẫn nổi đình đám với cuộc bình chọn Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 kỳ quan thế giới (tuy cách làm thì rất kỳ cục). Nghĩ là chưa đủ để gây ấn tượng, ông làm tiếp cú nữa cho đã đời bằng cách cho công chiếu bộ phim sử Tàu nói tiếng Việt.
    Không biết ông Hoàng Tuấn Anh nghĩ gì: Giang tay cứu vớt số tiền 200 tỷ của doanh nghiệp làm phim (chắc ông sẽ có phần trăm trong đó) sau khi đã vận động mọi tầng lớp nhân dân bỏ tiền túi ra nhắn tin bình chọn cho vịnh Hạ Long (phi vụ này chắc cũng bộn tiền lót tay từ công ty tổ chức) hay tìm cách lưu danh để dân chúng phỉ nhổ. Chắc là cả hai và như thế ông Hoàng Tuấn Anh đang đạt cả hai mục đích.

    • khách said

      Đả đảo VTV chiếu phim nô lệ Tàu khựa !
      Đả đảo!
      Đả đảo!
      Đả đảo !…

  19. Giao Chỉ said

    Qua bào báo này mới thấy dã tâm của Trung Quốc.

    Họ cố tình (được bọn Việt Gian tiếp tay) hạ thấp nhà Đinh/Lê bằng các cảnh chém giết, lừa lọc dã man (như GS Lê Văn Lan đã chỉ ra) bởi vì ĐInh Lê là người Giao chỉ. Sau đó họ tô hồng Lý Công Uẩn sau khi đã đánh lận rằng Lý Công Uẩn là người Hán, ra điều người Hán văn minh hơn người Giao chỉ. sic

    Rõ mục đích xấu xa như thế mà lũ việt gian ở Ban Tư tưởng Văn hóa của Đảng CS VN, ở Bộ Văn hóa Thông tin và ở Đài TH Việt nam vẫn cố tình làm ngơ. Thật đáng hổ thẹn và nhục nhã với cha ông!

    • Ẩn danh said

      Thông tin hỏa mù về Lý Công Uẩn gốc người Phúc Kiến đã được Lê Tắc trong cuốn “An Nam chí lược” viết hồi thế kỷ 13 phủ nhận rồi

      Kế tiếp đó, trong cuốn “Lý Thường Kiệt, lịch sử và tông giáo thời Lý” của cố GS Hoàng Xuân Hãn cũng dựa vào các nguồn tư liệu Trung Hoa cổ phủ nhận về gốc Lý Công Uẩn ở Phúc Kiến

      Tóm lại, những luận thuyết của các “học giả” Trung Quốc ngày nay đưa ra về nguồn gốc mấy vị vua Việt hoàn toàn không có giá trị với người Việt. Hãy để cho bọn Tàu Khựa tự sướng, đến như Thành Cát Tư Hãn chúng còn nhận là tổ tiên của chúng cơ mà

    • Aboco said

      Bọn người lãnh đạo hệ tư tưởng của chính quyền Trung Quốc không có gì mà không dám làm để tô hồng tâng bốc người Hán và vùi dập sỉ vả các dân tộc khác mà họ gọi là “man di” mọi rợ. Tôi có xem một đoạn phim Tàu nói về tên vua Càn Long cùng thời với Hoàng đế Gia Long nước ta đại ý rằng: tên vua Càn Long Trung Quốc đích thực là dòng dõi người Hán chứ không phải dòng dõi hậu duệ dân tộc Mãn Thanh, tuy dân tộc Mãn Thanh thống nhất Trung Quốc nhưng sau đó lại truyền ngôi cho con là một người dòng dõi Hán tộc được tráo vào. Thật hết biết cái bụng dạ lang sói bọn chính quyền Trung Quốc đang nghĩ gì.
      Quay trở lại vấn đề bình luận về bộ phim của báo Phượng Hoàng Võng với những ngôn từ lệch lạc về người Việt Nam cho thấy Chính quyền Trung Quốc không hề tôn trọng cái gọi là “định hướng dư luận nhân dân” mà chỉ thấy phía Việt Nam ta sợ chính quyền Trung Quốc mà phải làm.

  20. thudinh said

    Thật là ngu xuẩn hết mức! ai đời lại nhờ cái thằng mà mình đã đánh nó sứt đầu mẻ trán làm phim ca ngợi mình.Ngu dốt còn chừa cho kẻ khác với chứ!

  21. Người HN said

    Hình như những phản hồi hầu hết là những người thù Cộng thù phải, chẳng muốn tham gia diễn đàn này nữa anh Ba Sàm à; Thôi mặc cho chúng nó hằn học vậy, la ó vậy.

    • Minh Huy. said

      Bạn “Người HN” viết 3 dòng trên không rõ nói ai (“Lề phải” hay “Lề trái” ?), Diễn đàn này không cấm bạn “Muốn” gì, chỉ cấm nói bậy và vu khống, sai sự thật !
      – Về việc “Thập thò” , lúc định tung ra chiếu (phim Lý Công Uẩn..), lúc thì định chôn vào thùng rác, nay lại muốn “Thò” ra…Chả biết là họ tiếc tiền , hay tiếc “Tình hữu nghị như môi với răng”, v.v..mà hơn cả năm nay cái Phim đại sự này cứ Thập thò hoài…mãi chẳng có “Trí tuệ đỉnh cao” nào quyết được ! Trong đó, có lẽ có 1 nguyên nhân là tại cái anh chàng CHHV, đã có 1 bài “Đả” rất đúng tầm, rất khó chối cãi…Làm cho sự “Thập thò” (chiếu hay ko. chiếu) sứ dài ra như cái mũi của thằng bé người gỗ Buratino vậy ! Bài đó tôi đọc thấy rất hay ! Mong sao BBT anh BS tìm đăng lại cho bà con xem lại với ! Hoặc mách cho cách tìm đọc lại bài đó ? Xin cảm ơn !

    • Ẩn danh said

      Người HN tham gia còm ở đây cũng đã lâu, nhưng bạn vẫn không có cái đầu để hiểu được đại đa số người còm ở đây như thế nào à. Bạn có vấn đề về đọc/hiểu???. Bạn không phân biệt được các ý kiến phê phán, góp ý, chỉ trích khác với các ý kiến chửi rủa, kích động

      Bạn vẫn không hiểu hay cố ý đánh đồng các độc giả và còm ở trang này cũng giống như các trang DLB, TTHN

      Việc basam tạm đóng còm là do kế hoạch của chủ trang, bạn đừng có làm tư cách mình thấp đi bằng cách “theo đóm ăn tàn” như vậy

    • Dòng dõi Hồng Bàng said

      Đã là người Việt Nam thì phải có lòng tự tôn dân tộc. Việc bộ phim bôi nhọ lịch sử Viien Nam vẫn được công chiếu thì dù là người ở phe nào, CS hay không Cs cũng phải lên tiếng. Người HN cho rằng ai phản đối việc công chiếu bộ phim đều là chống cộng thì nhầm to. Như vậy theo Người HN, thể hiện sự yêu nước là chống cộng à. Đừng chụp mũ như thế

    • Người SG said

      Nhân vật Người HN này có lần tôi tôi đã phản biện cách Ông ca tụng,đề cao về ngoại giao khúm núm của Tướng Vịnh cũng như cách phát biểu rằng: sẽ đập tan,đè bẹp những người B. Tình phản đối China đã cướp bóc, đánh đập ngư dân, vẽ cái đường lưỡi bò oan nghiệt và cương quyết chiếm 80% biển đông.
      Khi đó tôi đã phê phán rằng ông ông là kẻ thiếu hiểu biết, ngu dốt, và cũng có phản hồi nặc danh cho rằng tôi không nên phê phán quá nặng, và tôi cũng cảm thấy ân hận. Nhưng, cũng ông. và tôi chỉ có thể nói với ông 4 từ ” không biết liêm sĩ”

  22. honda said

    Có lẽ, nên để chiếu phim này lên truyền hình để bà con rõ bộ mặt thật của bọn bán nước!

    • Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng (QĐND):

      XEM ĐÂY : thằng ĐỘC TÀI đầu bù tóc rối xứ Li-Bì !!!

      – Lại Nguyễn Văn Minh: Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng (QĐND).

      “Chúng ta không cần một cuộc “cách mạng hoa sen, hoa nhài” hay loài hoa nào khác, mà kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ, kéo dài…Cái gọi là “cách mạng màu, cách mạng hoa” mà các thế lực thù địch đang mưu toan chỉ là sự lừa phỉnh nhân dân!”

      Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng (QĐND):

      XEM ĐÂY : 3 cha con MU-BÀ-RẮC trong chuồng cũi sắt ra tòa !!!

      NGƯỜI HÀ NỘI Người Sài Gòn nên học tập các dân tộc Ả rập

      như LI-BÌ (thế mà họ KHÔNG NGỦ li bì như NGƯỜI HÀ NỘI Người Sài Gòn…. !) 8 tháng thanh toán thằng điên ĐẦU BU TÓC RỐI vứt chôn xác hắn vào SA MẠC !

      như AI CẬP cho 3 cha con MU-BÀ -RẮC vào chuồng sắt bắt ra tòa Nhân Dân ( đây mới THẬT LÀ TÒA chớ không TÒA ÁN CUỘI xử CÙ HUY HÀ VŨ, TRẦN HUỲNH DUY THỨC…

      như dân tộc SY RIA bắn chết hàng loại bằng xe tăng đại bác …gần 4000 chết dân tộc họ VẪN ANH HÙNG TIẾN LÊN …

      Thú thật tôi Nguyễn Hữu Viện 32 NĂM lưu vong VẪN GIỮ Quốc Tịch Việt …lấy làm TỦI BUỒN như TỔNG GIÁM MỤC Ngô Quang Kiệt khi ra ngoại quốc ! …cầm chiếu khán Việt Nam

      NẾU NGƯỜI HÀ NỘI Người Sài Gòn BIỂU TÌNH như dân tộc SY RIA ANH HÙNG bắn chết hàng loại bằng xe tăng đại bác …gần 4000 chết dân tộc họ VẪN ANH HÙNG TIẾN LÊN …

      THÌ CHẮC chế độ bán Nước hại Dân đã sụp đổ từ lâu rồi …

      Chắc các SĨ PHU Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A, NGUYÊN NGỌC ….bắt BỎ TÙ tụi ÂM BINH quỷ đỏ này do bác HỒ yêu q………………………úi 100 NĂM TRỒNG loại “người” LẠ này mà ra !

    • Người SG said

      Tuyệt đối không nên công chiếu để tìm ra bộ mặt bán nước vì thật sự bộ mặt bán nước đã rõ rồi…..
      Không được công chiếu vì nó bôi nhọ lịch sử, nội cái tựa đề cũng đã có ý đồ bôi nhọ Lịch sử rồi ” Lý công Uẩn,Đường đến thành Thăng Long”. ?? Không lẽ Lý công uẩn ở Tàu đến Thành thăng Long ( bọn Tàu cho rằng Lý công Uẩn người Tàu giống Thành các tư Hãn vậy).
      Phim Bôi nhọ lịch sử: Người Việt chúng ta ăn mặc, quân đội, Thành quách theo kiểu Tàu.
      Không để tổng giám đốc VTV kết hợp với bọn Tàu dập tan 1 triều đại Lý công Uẩn anh minh, 1 anh Hùng dân tộc Lý thường Kiệt mà Vua quan thời Nhà Tống nghe đến tên đã ăn ngủ không yên .
      Nếu bộ phim bị chiếu chúng ta sẽ biểu tình , dập tan cái đài truyền hình VTV tẩy chay hàng hoá những công đang quảng cáo trên VTV.

  23. honda said

    Có lẽn, nên để chiếu phim này lên truyền hình để bà con rõ bộ mặt thật của bọn bán nước!

  24. honda said

    Không đọc bài báo này, ta cũng thấy bộ phim mang màu sắc chính trị là: VN trong lịch sử thuộc TQ, thì nay VN tiếp tục thuộc TQ là lẽ đương nhiên! Chúng thâm độc là ở chỗ này. Chúng hàng chục năm chiếm các kênh đài truyền hình VN chỉ chiếu phim cổ trang TQ chỉ có một nội dung một ‘ông’ vua tầu, vua là tất cả, chiếu nhiều tới mức người dân Việt thuộc sử tầu hơn sử VN, và đến một ngày ông vua TQ bước ra màn ảnh và đứng bên bờ hồ Hoàn Kiếm HN với cái tên Trần Nhân Tông với hình hài của ông vua đời Tống, đời Thanh…TQ thâm độc lắm! gian manh lắm!

  25. cu cu said

    Kính gửi quý vị!
    Với tất cả lòng yêu nước và tham tiền, em Trịnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty truyền thông Trường Thành xin từ bỏ bộ phim để không làm nhục anh linh các vị anh hùng dân tộc, xúc phạm người đang sống. Hãy nhắn tin bầu chọn cho em là bộ phim vớ vẩn nhất để em có ít tiền trả nợ do thực hiện bộ phim. Hãy gửi đến 6677028 theo cú pháp ditmethangnaonoichothangnao để bình chọn cho em nhe. Lưu ý, nhắn tin bầu chọn đã được bộ “đội quần” cho phép, và ai nhắn 10 000 tin sẽ được tặng một đĩa cd phim Hoàng thùy Linh nhé.
    Trân trọng
    Trịnh Văn Sơn

  26. Ẩn danh said

    Kính gửi quý vị!
    Với tất cả lòng yêu nước và tham tiền, em Trịnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty truyền thông Trường Thành xin từ bỏ bộ phim để không làm nhục anh linh các vị anh hùng dân tộc, xúc phạm người đang sống. Hãy nhắn tin bầu chọn cho em là bộ phim vớ vẩn nhất để em có ít tiền trả nợ do thực hiện bộ phim. Hãy gửi đến 6677028 theo cú pháp ditmethangnaonoichothangnao để bình chọn cho em nhe. Lưu ý, nhắn tin bầu chọn đã được bộ “đội quần” cho phép, và ai nhắn 10 000 tin sẽ được tặng một đĩa cd phim Hoàng thùy Linh nhé.
    Trân trọng
    Trịnh Văn Sơn

  27. Ẩn danh said

    Ba cha con họ Huỳnh mới viêt mấy bài phát tán trên mạng mà bị hành lên hành xuống.
    đ/c muốn ABS bị đánh sập hay sao ?
    chit cần đưa đường Link là được rồi bác ơi !

  28. hai said

    chả nhẽ dân tộc việt nam lại bị bắc thuộc lần nữa sao ? trung quốc không tốn một viên đạn một mạng người mà chiếm được việt nam làm bắc thuộc. chúng đã dùng người việt trị người việt thế mà cả một dân tộc việt nam gần 90 triệu dân không nhận ra .âm mưu bọn cướp nước và bán nước rõ như ban ngày ?tất cả hãy đồng lòng đứng lên lật đổ chế dộ bạo tàn bán nước hại dân và đưa ra xét xử những tên cầm đang tâm bán nước hại dân này .làm như dân lybia đã làm

    • D.Nhật Lệ said

      Mẹ Nấm ở ngay trong nước đã dám nêu nghi vấn (nhẹ nhàng nhưng vang dội) theo
      phương thức ‘Hỏi là trả lời’ rằng “Mất nước rồi ư ?” cả mấy tháng nay rồi bác Hai ơi !
      Thêm câu này “Lý Công Uẩn người tịch Phúc Kiến”…đã lột hết chân tướng của bọn
      đặt quyền lợi có tính bè phái trên cả đất nước ta,chưa kể những câu kết bí mật thuộc
      loại hội kín giữa 2 đảng ở đàng sau lưng dân tộc và ở ngay trong nội bộ đảng !
      Cứu nước như cứu hỏa : chúng ta phải làm gì bây giờ,nếu không thì qúa muộn !

  29. Thuy said

    Oi, dau long qua! Lu chung no ban nuoc het roi Viet Nam oi.

  30. Dân đen SG said

    Thế ra ra phim này do TQ làm !Thế mà tui cứ tưởng,
    Khổ cho cái thân tui, lâu nay cứ tin rằng đảng ta vĩ đại, thiên tài, hết lòng vì nước vì dân, không bao giờ nói dối.
    Nhưng hy vọng là báo TQ viết sai sự thật. Vì chính báo chí cách mạng của ta đã nói phim do VTV và Trường Thành làm mà.

  31. Cựu đảng viên said

    Thế là đã rõ, ai là người sản xuất ra bộ phim này. VTV không phải là người cùng hợp tác với Trường Thành đầu tư sản xuất bộ phim mà chỉ là kẻ tiếp tay một cách rất đắc lực để đưa bằng được bộ phim do Đông Minh Vệ Thị của Tầu và Trường Thành hợp tác ra trình chiếu. Đằng sau sự quyết tâm ấy chắc chắn có điều gì đó không ổn, mờ ám.
    Một cơ quan truyền thông quan trọng như vậy mà không có bản lĩnh một chút nào! Lệ thuộc Tầu trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện!

    • Nguyên Vũ said

      Đông Minh Vệ Thị và (Vạn Lý) Trường Thành hợp tác sản xuất.

  32. KHÁCH SỘP said

    THANH HÓA QUÊ TAU LÀ VẬY ĐÓ !!!!

    Nhân VTV sắp chiếu LÝ CÔNG UẨN TỚI THĂNG LONG, có còm sĩ viết:

    “Tất yếu sẽ được chiếu thôi
    trong danh sách những người nhận tiền bồi dưỡng duyệt phim có đủ Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị và bày đoàn Thanh hóa”

    Chà chà, động chạm tới quê tau rồi nha, sao không kể nốt hai thủ lĩnh đinh tặc mới bị bắt ở Bình Dương ( một anh tên TUÂN, và một anh nữa, tau quên tên rồi ”
    THANH HÓA quê tau là vậy đó !!!! làm gì được bày đoàn nhà tau nào ???

  33. […] Báo Trung Quốc nói về bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” […]

  34. Chín Đờn Cò said

    Vở kịch truyền hình bôi bác, nô dịch này tưởng rằng đã được tiêu hủy cùng với cúm gà H1N1 và heo tai xanh, ai ngờ lại đang được dọn đường công chiếu.
    Xuyên tạc lịch sử, đề cao đồng hóa, miệt thị giống nòi Lạc Việt man di mọi rợ, là chủ đề xuyên suốt của vở kịch náy. (Trailer phim đầy trên mạng)
    Ai chủ trương làm phim này ?
    Ai muốn chiếu phim này?
    Kẻ đó không vì tiền thì cũng là người mong nước ta Bắc thuộc thêm lần nữa.

    • Mạnh NHưng Đức Nông said

      Đảng không sai bảo chúng nó chiếu thì bố chúng nó cũng không dám hỏi chi cho thừa .

  35. Nguyên Y said

    Tất yếu sẽ được chiếu thôi
    trong danh sách những người nhận tiền bồi dưỡng duyệt phim có đủ Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị và bày đoàn Thanh hóa

  36. cslykhai said

    nho loi ca trinh cong son …,gia tai cua me mot bay lai cang,gia tai cua me mot lu boi tinh……

  37. Rebel said

    bọn chó (xin lỗi ko thể ko văng tục) VTV mặt dầy tiếp tay cho ngoại bang hủy hoại văn hóa dân tộc!

    Ngày xưa bọn nó đốt sách để xóa sổ văn hóa ta, nay thì chính tay người Việt mình giúp bọn nó chối bỏ văn hóa cha ông, còn gì nhục nhã hơn???

    • cslykhai said

      sau 30/4 vc dem sach cua vnch di tai che chu khong dot vi tai che thi van dat muc dich huy diet van hoa vnch ma lai co chut tien com bo tui, da thay vc khon hon tan thuy hoang chua

  38. […] Theo: Blog ABS […]

    • cslykhai said

      day la y dang muon choc gian long dan day,thuc ra long dan da soi suc lam roi…

  39. Quốc Hận said

    lậy ông tôi ở bụi này ! đã ngu lại chồng chất cái ngu , làm bộ phim nhà vua Lý Công Uẩn , hình thức không đúng sự thật , lại mượn cảnh quay trang phục của Tầu , thật là ngớ ngẩn bị thiên hạ chửi quả thật là rất đáng ! không khác nào bôi nhọ lịch sử , còn như mang vua Lý sang Tầu làm con tin , mất hết dũng khí chống giặc Tâu trong thời đại ấy , kẻ đứng ra làm bộ phim này phải trị tội , phản quốc phản dân tộc , cấm không được chiếu phát hành trên đất nước mà mắc mưu nham hiểm của Tầu !!!!!!!!!!!!!!!!

  40. Chọc cho zui. said

    Ông bạn tôi đâu có Thấp Cổ Bé Miêng đâu. Ông nói to và dài qúa xá mà. hihihi
    Đọc ông muốn hụt hơi luôn
    Chọc ông tí cho zui.

  41. Nơi chia sẻ tiếng nói voice “Ba Sàm Ba Láp” từ account Facebook của bạn:

    http://tinychat.com/buihang

  42. Quyết Chiến said

    Nên mở tòa án xét xử những kẻ trong các nhóm lợi ích làm phim, duyệt chiếu và đang cho chiếu bộ phim này. Tất thể họ đều là những đứa con ngu xuẩn tham lam dẫn đến bất hiếu đối với tổ quốc và nhân dân Việt nam. Đuổi hết lũ này sang tàu cho chúng liếm gót bọn bành trướng thâm hiểm khốn nạn tàu khựa. Uất quá! chúng ta ngồi im nhìn lũ bán nước ngạo mạn ư?

  43. Tran thi Huong said

    Đau đớn và nhục nhã quá .

    • Tran thi Huong said

      Bôi nhọ lịch sử là bọn bán nước hại dân ,tỉnh Lào cai dám thay đổi lịch sử ,sửa ngày tái lập tỉnh cho trùng với quốc khánh nước TQ,-đó là bọn phản động,bán nước,sao không bắt bỏ tù.Nước Việt nam có còn là của người VIÊT NAM nữa hay không?

  44. Trung Quốc khinh thị Việt Nam đến thế là cùng! Nhục nhã cho người dân Việt Nam biết bao!

    Dân tộc Việt, với chuỗi lịch sử dài hơn 15 thế kỷ của phần đất từ Quảng Bình kéo dài xuống đến Biên Hoà, đã có mặt trong khu vực Quảng Bình và Quảng Trị sau ngày chiến thắng của Ðại Việt chống lại Champa vào năm 1069. Sự hiện diện của dân tộc Việt trong khu vực Huế (Châu Ô và Lý) đã xảy ra sau ngày từ trần của vua Chế Mân vào năm 1306. Dân tộc Việt đã bước chân vào khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và Qui Nhơn sau ngày thất thủ của thành Ðồ Bàn vào năm 1471, vào khu vực Phú Yên sau cuộc tấn công của nhà Nguyễn vào năm 1611, vào Nha Trang-Cam ranh sau trận chiến vào năm 1653 và Phan Rang (PanduRanga)-Phan Rí kể từ khi vương quốc Champa bị xóa trên bản đồ vào năm 1832.

    Sự tồn tại của nước Việt Nam trước các cuộc xâm lăng được quyết định bởi TINH THẦN DÂN TỘC của NGƯỜI DÂN Việt Nam. Đối với Trung Cộng hiện nay, nếu NGƯỜI DÂN Việt Nam không còn TINH THẦN DÂN TỘC thì nước Việt Nam phải mất thôi; đảng Cộng sản Việt Nam quá hèn nhát trước sức ép của đảng Cộng sản Trung Hoa, không thể giữ nước được. Người dân Việt Nam phải vùng lên và đòi quyền của mình. Những người dân Việt Nam dũng cảm phải chiến đấu cho tương lai của chính mình và phải đánh cho chế độ Cộng sản hoàn toàn sụp đổ. Nếu nhân dân Libya đã loại bỏ Gadhafi được thì nhân dân Việt Nam cũng loại bỏ ác đảng Cộng sản Việt Nam được. Đánh tan Việt Cộng yên lòng nhân dân!

    Nền văn minh Trung Hoa, có ý thức hệ khác biệt về lãnh thổ, thường xây dựng quốc gia của mình chung quanh chủ thuyết “một tấc đất một tấc vàng,” không ngần ngại vượt biên giới để xâm chiếm đất đai của nước láng giềng một khi trận chiến đã thành công. Chính đó mới là nguyên nhân phát sinh ra cuộc chiến sắp diễn ra giữa Trung Hoa và Việt Nam. Chưa kể chính sách ĐỒNG HÓA là chính sách mà Trung Hoa thường dùng làm bích chương để chinh phạt các dân tộc chư hầu. Trung Cộng đã thành công về việc tràn ngập hàng hóa vào Việt Nam, cài quân nhân dưới dạng nhân công vào Việt Nam, in luật Việt Cộng bằng chữ Trung Hoa, thuê mướn đất đai để khai thác tài nguyên của Việt Nam và thu mua các sản phẩm quí hiếm chở về Trung Hoa, vân vân và vân vân. Người dân Việt Nam đã NGHÈO nay NGHÈO thêm. Quân đội Trung Cộng đã xâm nhập được vào Việt Nam một cách dễ dàng với vỏ bọc nhân công: đảng ăn cướp Cộng Sản Việt Nam đã HÈN nay HÈN thêm!

    Website: http://www.HerbalWorldCenter.com/phanrang

    • cslykhai said

      tinh than dan toc khong phai tinh than chi co yeu nguoi viet ma la tinh than yeu nuoc viet ,yeu quoc gia viet nam la cua chung 56 dan toc song chung tren to quoc viet nam,vi vay toi hieu do la long yeu quoc gia viet nam,la chu nghia quoc gia viet nam moi la chinh xac nhat


  45. Lũ Việt gian đang áp giải Vua Lý Công Uẩn đến Bắc Kinh để trị tội !
    ======================================

    Hai trăm tỉ đồng (1) làm phim Việt lai Tàu ? ? ?

    Kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long nghĩ đau ! ! !

    Trang phục cảnh quan phim lịch sử Trung Quốc

    Áo mão hòang bào búi tóc bím đuôi sau ! ! !

    Phim tăng tốc Thời gian lùi đêm Ngàn năm Bắc thuộc

    Tự đào mồ chôn Truyền thông Việt cờ lau ….

    Đường tới Thăng Long – Vua Lý Công Uẩn

    Việt gian làm phim đưa Ngài đến Bắc Kinh sao ? ? ? ! ! !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    1. Đầu tư 200 tỉ đồng VN để HÁN HÓA đồng hóa trên tiền nhân dân đã đóng thuế TRONG KHI
    Phim Tây Sơn Hào Kiệt chỉ có tốn 12 tỉ đồng VN mà cũng hoành tráng và không mất bản sắc Việt

    Nhà thơ Đỗ Trung Quân thì dí dỏm đùa mà rất thật khi gọi bộ phim “Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long” là “Trung Quốc nói tiếng Việt”!


    Ý KIẾN CỦA THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH nguyên Đại sứ Việt Nam tại BẮC KINH suốt 15 năm có lời bình về phim ” Lý Công Uẩn – Đường tới Thăng Long ” :

    “Thật không thể được!
    Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp”.

    ĐỌC THÊM CHI TIẾT :

    http://www.baomoi.com/Co-nen-phat-song-Ly-Cong-Uan-duong-toi-thanh-Thang-Long/132/6419115.epi

    ĐỌC THÊM CHI TIẾT :

    http://nld.com.vn/20100909115420104P0C1020/phim-viet-sao-lai-trung-hoa.htm

    Hãy nhìn sang ngay phim lịch sử của Nam Hàn sẽ thấy một sự khác biệt với phim lịch sử Trung Quốc.
    Nam Hàn bao giờ cũng thắp đèn cầy, nhà tranh biểu hiện thời đại của họ cho dù giới quí tộc có ăn mặc đẹp chăng nữa.

    Một chi tiết nhỏ thôi cũng cho thấy giới làm phim Nam Hàn còn biết tôn trọng lịch sử của nước họ.

    Huống chi làm sao thời đại vua Lý Công Uẩn lại có thể một triều đình màu mè lộng lẫy như thế, tại sao không diễn tả một thời đại vua đi giầy vải, quân đi chân đất áo bạc mầu nhưng là một triều đại của một dân tộc bất khuất. Tại sao lại làm một cuốn phim ảo tưởng như thế. Nên tẩy chay cuốn phim này.

    200 tỷ thật không các bác, gần nhà em có gia đình ngày hai bữa cơm trắng chẳng được lo,vậy mà các bác ấy báo hiếu Lý Công Uẩn bằng cách chi thật nhiều tiền tái hiện lại lịch sử nước ta trên bối cảnh nước Tàu

Sorry, the comment form is closed at this time.