BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười Một 16th, 2015

5833. Việc dùng vũ lực bắt giữ LS Trần Vũ Hải, mong câu trả lời thỏa đáng từ Công an TP Hà Nội

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

FB LS Trương Chí Công

16-11-2015

Liên quan đến vụ việc lực lượng Công an dùng vũ lực bắt giữ Luật sư Trần Vũ Hải đưa đến trụ sở Công an phường Xuân La, chúng tôi có những câu hỏi và nghi vấn cần được các Cơ quan chức năng giải đáp, cụ thể:

1. Ai bắt Luật sư Trần Vũ Hải? Vào hồi 7 giờ 45 phút sáng ngày 12/11/2015, khi Luật sư Hải xuống đến sảnh tòa nhà nơi ông đang ở, có khoảng 10 người mặc thường phục (mặt mày dữ tợn) tự xưng là Công an và yêu cầu ông Hải phải đi theo họ. Do nghi ngờ những người này là Công an giả danh, Luật sư Hải đề nghị chỉ làm việc với người mặc đồng phục, xuất trình thẻ và các giấy tờ cần thiết để chứng minh thân phận, tuy nhiên, bất chấp yêu cầu chính đáng nêu trên, những người này đã dùng vũ lực bắt và đưa ông Hải đến trụ sở Công an phường Xuân La. Khi được các lực lượng Công an chấp nhận là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của ông Hải, tôi đã nhiều lần yêu cầu được gặp mặt, biết danh tính, nơi công tác của những người tham gia bắt giữ ông Hải tại khu đô thị Ciputra, nhưng ngay lập tức những người mặc thường phục (Luật sư Hải xác nhận đã bắt giữ ông) biến mất và tôi cũng không nhận được giải đáp yêu cầu nêu trên từ những người đại diện các lực lượng Công an (Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ và Công an Tp Hà Nội) có mặt tại đó. Vậy có lý do gì khiến các lực lượng công an không thể công khai danh tính những người đã tham gia bắt giữ Luật sư Hải? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

5832. THÔNG TIN THÊM VỀ VỤ VIỆC LS TRẦN VŨ HẢI

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

FB Trần Đình Triển

16-11-2015

Tưởng như vụ việc phải tạm dừng trên công luận, chờ kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Vậy nhưng một vài tờ báo vẫn tiếp tục đưa tin chưa đúng bản chất sự việc, làm cho dư luận dấy lên nhiều ý kiến khác nhau. Vì lẽ đó, tôi xin cung cấp thông tin thêm như sau:

THỨ NHẤT: Có hay không vụ việc từ 100 đến 200 luật sư tụ tập đưa kiến nghị?

Khoảng 6 giờ 30 ngày 12/11, tôi nhận được thông tin: Có khoảng từ 100 đến 200 luật sư thuộc Đoàn LS TP Hà Nội, sẽ tập trung lúc 8 giờ 30 tại Cột cờ Hà Nội để đến cơ quan có thẩm quyền kiến nghị về vụ 2 luật sư bị đánh tại huyện Chương Mỹ hoặc kiến nghị với Quốc hội về việc sửa đổi Bộ Luật TTHS về quyền im lặng của bị can, cần có ghi âm, ghi hình tại phòng hỏi cung, bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư…do LS Trần Vũ Hải dẫn đầu. Với tư cách là thành viên trong Ban chủ nhiệm, tôi khẩn trương xác minh, nếu có vụ việc nêu trên thì tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho các thành viên Ban Chủ nhiệm để có biện pháp ngăn chặn ngay, không để các luật sư trong Đoàn tụ tập tự phát, vô tổ chức,… làm ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn và làm mất an ninh trật tự,…Kết quả là không có vụ việc đó, mà chỉ là thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

5831. Cái “đại cục” của Tập Cận Bình…

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

Nguyễn Văn Do

16-11-2015

Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình. Nguồn: Reuters

Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình. Nguồn: Reuters

Đã bước sang ngày 15/11/2015 rồi mà hội nghị 13 của Đảng cộng sản chưa tổ chức được?! Ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ còn đang bận lo câu chuyện “một vành đai, một con đường” mà ông tâm đắc chia sẻ với ngài Tập Cận Bình hôm ông Bình sang thăm Việt Nam. Ông Trọng thật vĩ đại, ông luôn luôn bận lo việc lớn, nào là “đại cục”, nào là “tầm cao” và bây giờ có thêm “một vành đai, một con đường”. Ông và những người bận lo việc lớn của ông quên luôn việc tổ chức hội nghị 13, trù bị cho đại hội 12 của Đảng, ý chừng đại hội không tổ chức được để “một con đường, một vành đai rộng mở”.

Một loạt những ý tưởng, những kế hoạch mới mẻ của ông Tập Cận Bình như:

– Hình thành con đường tơ lụa trên biển (MSR)

– Thành lập khu vực thương mại tự do Châu Á Thái Bình Dương (FTAAP).

– Thiết lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB)

Tất cả ngần ấy sẽ đặt Trung Quốc vào vị trí trung tâm địa chính trị kinh tế toàn cầu. Đó là giấc mơ Trung Hoa, không có chút nào đắn đo, ông Tập Cận Bình lao vào giấc mơ như lãnh tụ hồi giáo lao vào Thánh chiến. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

5830. Ý kiến: Chọn độc lập tự chủ hay độc đảng tự mãn?

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

BBC

16-11-2015

H1

Ảnh: Reuters

Ngày chủ nhật 8/11 vừa qua, thế giới đã chứng kiến cuộc bầu cử lịch sử ở Miến Điện với sự tham gia tự do của 92 chính đảng. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập do bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi áp đảo.

Người Việt Nam vui mừng cho nước bạn nhưng lại ngơ ngác nhìn nhau: bao giờ cho đến Việt Nam? Lại thêm một quốc gia Đông Nam Á bứt đi và bỏ lại Việt Nam phía sau. Mừng cho bạn và tủi cho mình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Miến Điện, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

5829. Cập nhật thông tin vụ án ông Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

16-11-2015

Ngày 13/11-2015, LS Hà Huy Sơn viết trên FB: “Ngày 05/11/2015, VKSND tối cao đã ra văn bản giữ nguyên cáo trạng truy tố và đã chuyển hồ sơ sang tòa. Vì vậy các LS cần gấp rút tiếp cận hồ sơ để cùng có phối hợp công việc“.

Ngày 16/11/2015, LS Hà Huy Sơn cho biết, “Thông tin về vụ a Nguyễn Hữu Vinh điều 258: Sáng 16/11/2015, tôi đến Toà HN. Thẩm phán hẹn tuần sau 25/11/2015 cho chụp hồ sơ“.

Công văn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, ngày 10-11-2015 cho biết, VKSND tối caq vẫn giữ nguyên cáo trang, truy tố ông Nguyễn Hữu Vinh và “đồng phạm” về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân“. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

5828. Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng, Đảng CSVN Đớn Hèn

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

Nancy Nguyễn

15-11-2015

Một tỷ Nhân dân tệ, là số tiền mà Tập Cận Bình đã trả cho một suất phát biểu trước toàn quốc hội VN rằng biển đảo của ông cha ta thuộc về TQ, rằng láng giềng thì luôn có xích mích nhưng phải biết quý trọng tình hữu nghị giữa 2 đảng CS Việt – Trung, rằng đó chính là thứ di sản quý giá mà đảng CSVN có được.

Khi những tiếng hô đả đảo Tàu Cộng xâm lược rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, từ Hà Nội vào đến Sài Gòn, xuống tận các tỉnh lẻ miền Trung, miền Tây, thì Ba Đình long trọng bắn đại bác chào mừng họ Tập đã nhận lời mời ghé sang đất Việt.

Hai mươi mốt phát đại bác, là hai mươi mốt phát đạn bắn vào vong linh tiền nhân nằm xuống, bắn vào phần mộ các tử sĩ đã hy sinh để gìn giữ một dải giang sơn này, bắn vào oan hồn những ngư dân bỏ mình trên chính biển quê hương trong cuộc mưu sinh khốn khó, xác còn chưa kịp nguội dưới những nấm mồ cất vội. Hai mươi mốt phát đại bác, các ông đã bắn nát chính lương tâm mình rách rưới, và bắn vào những tiếng gào thét ngoài kia, những tiếng gào khan phẫn nộ “Xi Jinping cút đi!” “Trường Sa – Hoàng Sa – Việt Nam!” Các ông đã bắn vào chính người Việt chúng tôi. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Hoàng Sa, Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

5827. Học giả Trung Quốc nhập nhằng ngựa với lừa

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

Trương Nhân Tuấn

15-11-2015

Giáo sư Andrew Gou (Đại Học Jilin) có bài đăng trên trang « Opinio Juris », nội dung phê bình Tòa PCA đã sai lầm trong vụ Phi kiện TQ về vấn đề Biển Đông. Ông này đã ví von rằng sai lầm của Tòa là sai lầm của « bạch mã luận » : con ngựa trắng không phải là con ngựa.

« Con ngựa trắng không phải là con ngựa » vốn là nội dung « bạch mã luận » của Công Tôn Long, một biện sĩ người Hán sống vào đời nhà Triệu bên Tàu. Câu chuyện kể rằng, có một hôm Công Tôn Long cởi ngựa muốn đi vào thành thì quân lính đóng ở của thành không cho qua, bảo rằng đường này cấm ngựa. Công Tôn Long chỉ ngựa mình nói rằng « ngựa ta là ngựa trắng. Ngựa trắng không phải ngựa, vì vậy không bị cấm » (Bạch mã phi mã). Sau đó ông cởi ngựa vô thành. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: | 1 Comment »

5834. Vốn xã hội và xã hội dân sự: Quyền tự do lập hội, nhóm, đoàn thể tại Việt Nam

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

VOA

Cao Huy Huân

16-11-2015

H1

Câu lạc bộ bóng đá No-U FC. No-U FC là câu lạc bộ bóng đá ra đời ngày 30/11/2011, sau một loạt cuộc xuống đường rầm rộ do giới nhân sỹ, trí thức ở Hà Nội và Sài Gòn phát động nhằm đáp lại việc Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông và tỏ rõ cuồng vọng độc chiếm vùng biển chiến lược này. Photo: internet

Có lẽ một trong những quyền cơ bản của chế độ dân chủ là quyền tự do lập hội. Ở Việt Nam, quyền này cho đến hiện nay vẫn còn đang “bỏ ngỏ”. Trước thềm đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, quyền lập hội là một trong những chính sách đang được tranh cãi nhiều nhất, không chỉ trong nội bộ Quốc hội mà còn cả báo chí cũng vào cuộc. Cho đến nay, quyền lập hội, công đoàn độc lập, bao gồm cả quyền biểu tình, đều rất mập mờ. Trên thực tế, các quyền này đều không được nhà nước Việt Nam công nhận, nếu không muốn nói là bị cấm. Trước những biến động chính trị không ngừng cả trong và ngoài nước gần đây, rõ ràng quyền lập hội là một yếu tố tiềm năng của nền dân chủ Việt Nam trong tương lai gần. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

5826. Tranh luận giữa LS Võ An Đôn và LS Ngô Ngọc Trai về chủ đề “Luật sư chết nhát”

Posted by adminbasam trên 16/11/2015

FB LS Võ An Đôn

15-11-2015

Bầy cừu. Ảnh: internet

Bầy cừu. Ảnh: internet

Luật sư được xem là nghề cao quý trong xã hội, đại diện cho tầng lớp tri thức và tinh hoa của một dân tộc, cứ nhìn vào đội ngũ luật sư của một quốc gia thì biết ngay nước đó phát triển hay lạc hậu. Luật sư những nước văn minh thì làm lãnh đạo xã hội, còn luật sư các nước chậm phát triển thì chỉ biết “chạy án” kiếm tiền.

Luật sư đúng nghĩa là người có kiến thức chuyên môn vững, có uy tín và đạo đức nghề nghiệp, có dũng khí đấu tranh cho công lý và lẽ phải. Hiện nay Việt Nam có khoảng 10 ngàn luật sư chính thức và 3 ngàn luật sư tập sự, nhưng thật sự được bao nhiêu luật sư đúng nghĩa ?

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »