BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4363. Bài báo đã bị gỡ bỏ: “Bỏ mặc ngư dân là vô trách nhiệm, vô cảm và không thể tha thứ”

Posted by adminbasam trên 13/07/2015

Đôi lời: Bài báo này lên mạng lúc 7h03′ sáng 13-07-2015 nhưng đã bị gỡ bỏ không lâu sau đó. Trích: “Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi từ sự vô cảm của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn nhiều so với sự đe dọa của thiên nhiên, tàu lạ uy hiếp. Họ chính là những ‘kẻ’ đã quay lưng bỏ mặc ngư dân ‘sống chết mặc bay’; bỏ mặc nhiệm vụ bảo về Tổ quốc thiêng liêng vì đồng tiền và sự vụ lợi của bản thân“.

Xin đăng lại toàn bộ nội dung để những độc giả chưa kịp xem có dịp đọc.

GDVN

Quốc Toản

13-07-2015

H1

Tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm đang được dắt vào bờ (ảnh lớn), Thuyền trưởng Đặng Văn Nhân kể lại sự việc với PV (ảnh nhỏ trên), Ngư dân Nguyễn Huỳnh Bá Biên bị thương sau khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm tháng 5/2014. Ảnh: Lê Văn Chương – Nguyễn Thành/Tiền phong.

(GDVN) – Sự vô cảm, vô trách nhiệm của một bộ phận người có trách nhiệm, vô tình đẩy ngư dân vào tình thế bị đe dọa…

Hàng tỷ đồng vừa bị lực lượng thực thi nhiệm vụ tuần tra biển kê khống để “rút ruột” ngân sách.

Theo đó, kết quả xác minh của Bộ Tư lệnh Biên phòng tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị mới đây đã xác nhận trong năm 2013 – 2014 đã có 11 kế hoạch tuần tra giám sát nghề cá trên biển được lập khống với tổng số tiền đã được quyết toán gần 1,9 tỷ đồng. 

Trong đó riêng nhiên liệu gần 1,750 tỷ đồng và tiền ăn thêm đi biển cộng phụ cấp đặc biệt là 91,4 triệu đồng . 

Một nguồn tin nội bộ khác cho hay, các tàu được quyết toán khống này khẳng định rằng trên thực tế số lượng tàu tuần tra được quyết toán khống còn lớn hơn nhiều (Báo Lao động hôm 6/7/2015).

Đáng chú ý, đây là lực lượng thực thi pháp luật, tiến hành tuần tra, có nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ ngư dân trước những sự cố có thể xảy ra.

“Bên cạnh đó, việc bảo vệ, hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ được giới chức hết sức quan tâm. Chính phủ đã ban hành nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, vẫn phải bám sát mục tiêu ban đầu là phát triển đội tàu cá vỏ thép, công suất lớn đánh bắt xa bờ…

Mục đích tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi xa bám biển khai thác nguồn lợi hải sản, góp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và Phát triển cộng đồng (hôm 10/7) cho biết.

Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi từ sự vô cảm của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn nhiều so với sự đe dọa của thiên nhiên, tàu lạ uy hiếp.

Họ chính là những “kẻ” đã quay lưng bỏ mặc ngư dân “sống chết mặc bay”; bỏ mặc nhiệm vụ bảo về Tổ quốc thiêng liêng vì đồng tiền và sự vụ lợi của bản thân.  

“Trong khi hàng ngày, ngư dân phải đối diện với thiên tai và các mối đe dọa khác từ bên ngoài, thì hành vi “bỏ mặc” ngư dân của một bộ phận lực lượng thực thi nhiệm vụ là việc làm hết sức đáng trách.

Vấn đề không dừng lại ở hành vi vụ lợi về kinh tế của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ. Hay chính xác hơn, họ vô cảm, vô trách nhiệm với tính mạng của ngư dân. Đây là chuyện không thể tha thứ được”, PGS.TS Bùi Thị An nhận định.

Chính sự vô cảm, vô trách nhiệm của một bộ phận người có trách nhiệm đã vô tình “tiếp tay” cho kẻ xấu, đẩy ngư dân vào cảnh bị đe dọa về tính mạng: “Những hành vi trên cần phải được nghiêm trị, công khai để làm gương cho cán bộ khác”, PGS.TS Bùi Thị An gay gắt.

Việc bảo vệ ngư dân cũng chính là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Họ bám biển không chỉ bằng ý chí, lòng yêu nước. Càng không thể luôn bị đặt trong tình trạng ứng phó, nếu không được hỗ trợ đầy đủ… 

Nhưng có một thứ khác quan trọng hơn đồng tiền đã bị đánh cắp, đó là “tham nhũng” niềm tin của nhân dân.

“Sự việc làm suy giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ. Đó là hành vi có tội, vô nhân đạo với ngư dân, cần phải trừng trị nghiêm khắc”, PGS.TS Võ Văn Trác – Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam nêu quan điểm.

14 bình luận to “4363. Bài báo đã bị gỡ bỏ: “Bỏ mặc ngư dân là vô trách nhiệm, vô cảm và không thể tha thứ””

  1. […] gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm […]

  2. […] Thời gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàmlại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm […]

  3. […] gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm […]

  4. […] gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm và […]

  5. […] gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm […]

  6. […] gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm […]

  7. […] gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm […]

  8. […] gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm […]

  9. […] gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm […]

  10. […] “Bỏ mặc ngư dân là vô trách nhiệm, vô cảm và không thể tha thứ” (GDVN/ […]

  11. […] hàng tỉ đồng (LĐ). (4) Lợi dụng bảo vệ ngư dân để trục lợi (LĐ). (5) “Bỏ mặc ngư dân là vô trách nhiệm, vô cảm và không thể tha thứ” (GDVN/ BS). (6) Quân đội có tham nhũng không? […]

  12. […] “Bỏ mặc ngư dân là vô trách nhiệm, vô cảm và không thể tha thứ” (GDVN/ […]

  13. […] “Bỏ mặc ngư dân là vô trách nhiệm, vô cảm và không thể tha thứ” (GDVN/ […]

  14. […] Basam Đôi lời: Bài báo này lên mạng lúc 7h03′ sáng 13-07-2015 nhưng đã bị gỡ bỏ không lâu sau đó. Trích: “Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi từ sự vô cảm của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn nhiều so với sự đe dọa của thiên nhiên, tàu lạ uy hiếp. Họ chính là những ‘kẻ’ đã quay lưng bỏ mặc ngư dân ‘sống chết mặc bay'; bỏ mặc nhiệm vụ bảo về Tổ quốc thiêng liêng vì đồng tiền và sự vụ lợi của bản thân“. […]

Sorry, the comment form is closed at this time.