BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Bảy 21st, 2015

4457. Nhiều ẩn số về tình trạng Đại tướng Phùng Quang Thanh

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

RFA

Nam Nguyên, phóng viên RFA

21-07-2015

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Việt Nam có vẻ đã huy động các kênh truyền thông nhà nước để bác bỏ tin Bộ trưởng Quốc Phòng Huỳnh Quang Thanh đã chết. Tuy vậy phát biểu của Trung Tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội nhân dân VN được cho là chưa đầy đủ, không trưng dẫn hình ảnh tướng Thanh trong thời gian chữa bệnh và hồi phục. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4456. HÃY ĐỪNG QUÊN LÃNG DÂN VĂN GIANG!

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

FB Nguyễn Đình Ấm

21-07-205

H1Mặc dù đã hiện nguyên hình là một vụ đại gia thông mưu với quan chức cướp ruộng vườn của dân để làm giàu nhưng dân kêu cứu hàng chục năm qua không biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu đã đổ, bao cảnh tang thương nhưng đến nay nhóm lợi ích khát tiền bạc vẫn không buông tha hàng vạn người nông dân khốn khổ ở đây.

“DÂN OAN” VĂN GIANG KÊU GỌI TRỢ GIÚP

Hàng trăm nông dân Văn Giang kêu gọi các luật sư, nhà báo, blogger, Facebooker và những người quan tâm khác hỗ trợ, giúp đỡ. Mong mọi người quan tâm đến cuộc đấu tranh bền bỉ đã 10 năm của họ.

____

ĐƠN ĐỀ NGHỊ (Đề nghị được trợ giúp, hỗ trợ pháp lý)

Kính gửi: Các Luật sư, Văn phòng luật sư, Công ty luật và những người quan tâm khác Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4455. Vì sao căng thẳng biên giới VN – Campuchia?

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

BBC

21-07-2015

H1

Nhà nghiên cứu, TS. Vannarith Cheang trong một cuộc Tọa đàm trực tuyến (Hangout) với BBC

Gần đây diễn ra một số sự kiện căng thẳng trên đường biên giới Việt Nam – Campuchia thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhân dịp này, BBC đã hỏi nhà nghiên cứu người Campuchia, Tiến sỹ Vannarith Chheang, dạy ở Đại học Leeds, Anh quốc, về động cơ, bối cảnh vụ việc.

Tiến sỹ Vannarith Chheang: Nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp biên giới và những căng thẳng chủ yếu là do sự thiếu minh bạch trong đàm phán biên giới giữa hai chính phủ. Các công dân của cả hai nước đặc biệt là những người sống dọc theo biên giới đã không được thông báo đầy đủ về việc đàm phán biên giới, cắm mốc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

4454. CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CỰC ĐOAN

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

Huy Đức

21-07-2015

Đành rằng, việc tổ chức cho hàng ngàn người Campuchia đến biên giới Việt Nam có bàn tay của các chính trị gia Khmer chơi lá bài chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng đừng trách người dân Campuchia. Nếu có tự do như họ, chúng ta có đến thác Bản Giốc, đến “điểm nối ray”, xuống bãi Tục Lãm, lên điểm cao 1509… “khảo sát” và bày tỏ thái độ không.

Đừng trách Hun Sen. Đành rằng không có máu xương của hàng vạn thanh niên Việt Nam, Hun Sen không có quyền lực ngày nay. Nhưng nếu Hun Sen ứng xử như một “tay sai” tình hình sẽ càng tồi tệ. Có nhân dân nào chấp nhận một kẻ cầm quyền làm con rối cho ngoại bang không.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

4453. Dân làng VN lo bùng nổ chiến tranh biên giới Campuchia

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

VOA

21-05-2015

Đoàn đại diện Việt Nam và Campuchia trong buổi họp về vấn đề biên giới giữa hai nước tại Phnom Penh hôm 7/7/2015

Đoàn đại diện Việt Nam và Campuchia trong buổi họp về vấn đề biên giới giữa hai nước tại Phnom Penh hôm 7/7/2015

Nhiều người dân sinh sống ở khu vực giáp ranh với Campuchia cho biết cảm thấy bất an vì những diễn biến căng thẳng những ngày qua, sau khi phe đối lập của nước láng giềng cáo buộc Việt Nam chiếm đất đồng thời có những hành động khiêu khích.

Bà Nguyễn Thị Tâm, người xã Bình Hòa Tây thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, gần nơi xảy ra vụ va chạm giữa người dân hai nước, nói với VOA Việt Ngữ rằng bà cảm thấy quan ngại về tình hình hiện nay trên biên giới Tây Nam:

“Mình cũng lo, thực sự là lo. Sao không lo được? Mình phải chuẩn bị cho một tư tưởng có gì xảy ra thì phải dzọt, nếu không thì chết. Chiến tranh xảy ra thì phải đi lánh”.

Bà Tâm cho biết thêm rằng chính quyền ở địa phương cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, không làm phức tạp thêm tình hình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung | Thẻ: , | 2 Comments »

4452. Libération phỏng vấn Joseph E. Stiglitz: Đức cứu Hy Lạp nhưng không tạo ý nghĩa kinh tế và có lòng từ ái

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

Liberation

Tác giả: Christian Losson

Người dịch: Đỗ Kim Thêm

15-07-2015

Có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh về tài trợ phát triển Addis Ababa, Joseph E. Stiglitz, người Mỹ đã đạt giải Nobel, tranh luận khá gay gắt về chiến lược của Berlin trong cuộc khủng hoảng Hy Lạp và ông kêu gọi một cuộc cải tổ hệ thống tài chính quốc tế.

Là một người tranh đấu miệt mài cho một nền kinh tế khác, Joseph E. Stiglitz, người Mỹ đã đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2001, đang có mặt tại Hội nghị quốc tế lần thứ ba về tài trợ phát triển tại Addis Ababa, để vận động cho một cuộc cải tổ triệt để về kiến trúc tài chính toàn cầu. Tại thủ đô Ethiopia, người ta cũng cũng nói nhiều đến “kế hoạch giải cứu Hy Lạp”. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho Libération, cựu kinh tế trưởng của Bill Clinton và Ngân hàng Thế giới, thảo luận về cuộc khủng hoảng lịch sử này của khu vực đồng Euro, mà theo ông, làm suy yếu cho nền tảng của châu Âu. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế thế giới, Kinh tế Việt Nam | Thẻ: , | Leave a Comment »

4451. Cựu Chủ tịch PVN ‘bị khởi tố’

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

BBC

21-07-2015

Ông Nguyễn Xuân Sơn làm Chủ tịch PVN chỉ khoảng một năm

Ông Nguyễn Xuân Sơn làm Chủ tịch PVN chỉ khoảng một năm

Truyền thông Việt Nam đưa tin cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia bị bắt, khởi tố và nhà riêng bị khám xét.

Báo Công an TP. HCM nói lúc 18 giờ, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Xuân Sơn tại D2 trong khu đô thị Ciputra, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo tờ này, ông bị khởi tố tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng”; “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Pháp luật, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

4450. Truyền thông và y tế

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

GS Nguyễn Văn Tuấn

21-07-2015

Liên quan đến tình trạng sức khoẻ của ông Phùng Quang Thanh, có một câu trả lời của Ban bảo vệ sức khoẻ trung ương rằng “Ngày giờ xuất viện cụ thể và nơi ở hiện nay của ông Thanh thì tôi không nắm rõ”. Kể ra cũng ngạc nhiên, vì đáng lẽ quan “ngự y” phải biết tình trạng sức khoẻ của sếp ra sao chứ. Có lẽ vì một lí do tế nhị nào đó, nên ngay cả quan ngự y cũng đành phải ấm ớ. Nhân dịp này tôi nhớ lại những dòng lịch sử của mối tương tác giữa truyền thông và khoa học … Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

4449. Nhiệt kế lòng dân

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

Đôi lời: Trang Ba Sàm hôm qua đã nóng, hôm nay càng nóng hơn. Trong ngày hôm nay (21-10-2015), có hơn 136.000 lượt truy cập (xem ảnh). Hôm nay đăng tổng cộng 14 bài mới trên trang Ba Sàm, nhưng có 1 số bài độc giả không thèm đọc, chỉ tìm đọc bài về ông Phùng Quang Thanh, cho dù bài cũ.

H1 Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4448. Ông Vũ Ngọc Hoàng “bắn bổng”

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

Thiện Tùng

21-07-2015

Ông Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chỉ trong vòng một tháng, tôi được đọc hai bài Lợi ích nhóm, Chủ nghĩa tư bản thân hữu và “Không nên coi vấn đề nhạy cảm là vùng cấmcủa Vũ Ngọc Hoàng, Tiến sĩ, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban trực Ban Tuyên Giáo TW trên Tạp chí Cộng sản và báo Năng Lượng.

Đây là một hiện tượng lạ, chẳng những đọc cho mình, tôi còn in ra gởi cho một số bè bạn quan tâm đến thời cuộc tham khảo. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Kinh tế Việt Nam, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4447. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hà Nội “tự phê bình” và “rút kinh nghiệm sâu sắc”

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

GDVN

Ngọc Quang

21-07-2015

Vụ chặt hạ thay thế cây xanh gây nhiều bức xúc cho người dân Thủ đô. ảnh: hà nội mới.

Vụ chặt hạ thay thế cây xanh gây nhiều bức xúc cho người dân Thủ đô. ảnh: hà nội mới.

(GDVN) – Ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch; ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố đều “tự phê bình” và “rút kinh nghiệm sâu sắc” sau vụ chặt cây xanh ồ ạt.

Sáng 21/7, UBND thành phố Hà Nội đã công bố kết luận về xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nhận trách nhiệm là người đứng đầu đã để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

4446. Ts Trần Công Trục: Việt Nam nên ứng xử ra sao với vụ kiện của Philippines?

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

GDVN

TS Trần Công Trục

21-07-2015

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ. Ảnh: Tuấn Nam/GDVN.

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ. Ảnh: Tuấn Nam/GDVN.

(GDVN) – Cho rằng không kiện Trung Quốc thì họ sẽ xuống nước ở Biển Đông là không có cơ sở thực tế và hết sức nguy hiểm. Kiện trong lúc này là thích hợp, đúng lúc.

LTS: Tiếp theo bài “Ts Trần Công Trục: Tại sao Trung Quốc phải dự phòng thua kiện Philippines?” báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được bài phân tích thứ hai của Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ về thái độ ứng xử của Việt Nam trước vụ kiện đường lưỡi bò. Xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết này.

Ngày 11/12 năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao tại Hà Nội rằng: “Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam” Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4445. Sức khoẻ của lãnh đạo và hệ thống

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

BBC

Nguyễn Giang

20-07-2015

Hai ông Putin và Bush: dư luận luôn chú ý đến sức khoẻ của lãnh đạo

Hai ông Putin và Bush: dư luận luôn chú ý đến sức khoẻ của lãnh đạo

Bệnh tình của Đại tướng Phùng Quang Thanh đang là đề tài số một thu hút dư luận Việt Nam và gợi lại cả vấn đề muôn thuở rằng sức khoẻ của quan chức cao cấp đôi khi còn phản ánh nhịp tim của quốc gia.

Hồi 2002, Tổng thống Hoa Kỳ khi đó, ông George W Bush ngất vài giây khi bị hóc miếng bánh vòng (pretzel) lúc đang xem thể thao một mình trong phòng.

Nhà Trắng chỉ mất 2 tiếng 30 phút sau đã có thông cáo giải thích với dư luận mọi chi tiết của vụ việc, trích lời các bác sỹ. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4444. Việc góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XII

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

Blog VOA

Bùi Tín

21-07-2015

H1Chỉ còn hơn 6 tháng nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) họp Đại hội toàn quốc lần thứ XII (trong quý 1/2016). Bộ Chính trị đã cử ra Tiểu ban dự thảo Văn kiện, trong đó quan trọng nhất là Bản Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (CHTƯ) khóa XI, rồi đến Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm 2011-2015 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Bộ Chính trị đã có hướng dẫn sau cuộc họp Ban CHTƯ khóa XI từ ngày 4 đến 7 tháng 5 vừa qua, đựợc phổ biến trên báo Nhân Dân ngay sau đó (ngày 7/5/2015) về thời gian họp đại hội các cấp như sau: Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4443. Nga-Trung: Tình Ngu Ngơ

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

American Interest

Tác giả: Lilia Shevtsova

Dịch giả: Lê Minh Nguyên

15-07-2015

H1(Quan hệ đối tác Nga-Trung tạo ra nhiều vấn nạn cho Moscow hơn là cho phương Tây)

Nhìn vào bàn cờ thế giới, người ta không thể không bối rối. Mới hôm qua, Nga hẹn hò với Châu Âu; hôm nay, điện Kremlin cố gắng thuyết phục thế giới (và chính mình?) là đã yêu Bắc Kinh.

Chứng kiến cảnh tuần trước Nga tổ chức song hành hội nghị thượng đỉnh BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải-SCO (Shanghai Cooperation Organization) – một tín hiệu rõ rệt của sự “xoay trục Á Châu” kiểu Nga, cũng như cái nghị trình mà Nga đưa ra cho thế giới ngoài phương Tây rằng Nga như là một mô hình văn minh thay thế phương Tây. Cũng các chuyên gia, ở Nga và ở phương Tây, những người lúc trước đã xem Nga như là một phần của Đại Âu Châu (Greater Europe), hôm nay lại thích thú ca tụng Nga như là một phần của Đại Á Châu (Greater Asia). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Quan hệ Mỹ-Trung, Quan hệ Nga - Trung, Quan hệ Việt-Trung | 1 Comment »

4442. Tướng Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết?

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

RFA

Gia Minh

20-07-2015

Hình chụp trang bìa tờ báo online DPA-International, trong tin có phần ghi: Một báo cáo trước đây của DPA cho biết ông tướng đã qua đời hôm Chủ Nhật sau khi được điều trị tại bệnh viện, dựa theo một nguồn tin tại bệnh viện.(ngày 20 tháng 7, 2015)

Hình chụp trang bìa tờ báo online DPA-International, trong tin có phần ghi: Một báo cáo trước đây của DPA cho biết ông tướng đã qua đời hôm Chủ Nhật sau khi được điều trị tại bệnh viện, dựa theo một nguồn tin tại bệnh viện.(ngày 20 tháng 7, 2015)

Hãng tin DPA của Đức vào ngày 19 tháng 7 loan tin ông bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh qua đời trong cùng ngày tại một bệnh viện ở Pháp, nơi ông này đang chữa bệnh ung thư phổi.

Vào ngày 20 tháng 7, truyền thông trong nước loan đi phát biểu của phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trung tướng Võ Văn Tuấn là sức khỏe của ông bộ trưởng vẫn ổn định và sẽ về nước trong vài ngày tới. Bên cạnh đó là tin bộ trưởng quốc phòng họ Phùng gửi thư chúc mừng hai đơn vị quân đội nhân ngày truyền thống.

Tin hai lề

Sau khi thông tin trên mạng loan tải về sự vắng mặt của người đứng đầu ngành quốc phòng tại những sự kiện quan trọng của quân đội trong thời gian gần đây; truyền thông chính thống Nhà nước Việt Nam vào đầu tháng 7 mới trích dẫn phát biểu của một thành viên trong Ban Chăm sóc Sức khỏe cho cán bộ cấp trung ương, giáo sư Phạm Gia Khải, xác nhận là ông bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh đang hồi phục sau phẩu thuật khối u lành tính trong phổi. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

4441. Việt Nam và Mỹ

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

20-07-2015

Tổng thống Obama gặp Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 7/7/2015

Tổng thống Obama gặp Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 7/7/2015

Theo dõi báo chí trong nước từ sau chuyến đi Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào đầu tháng 7 vừa rồi, chúng ta dễ dàng ghi nhận hai sự kiện chính: Một, khác hẳn với trước đây, bây giờ người ta công khai công kích âm mưu xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông, tố cáo những hành động cướp cá hay đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam trên vùng biển gần Hoàng Sa, bày tỏ sự đồng tình với việc Philippines kiện Trung Quốc lên toà án Liên Hiệp Quốc, tổ chức các buổi tưởng niệm tử sĩ và nạn nhân trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1989. Hai, thể hiện sự vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Mỹ và tin tưởng vào chiến lược tái cân bằng ở châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ.

Hai sự kiện ấy cho thấy một sự biến chuyển quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trước, họ, một mặt, né tránh nêu đích danh Trung Quốc như một kẻ bành trướng ngang ngược, hoặc nếu có, cũng chỉ đề cập một cách hết sức nhẹ nhàng, không kèm theo một sự phê phán nào cả; mặt khác, ít khi nhắc đến Mỹ, hoặc nếu nhắc, chỉ nhắc một cách bâng quơ, đặc biệt về chiếc lược xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Nguyễn Phú Trọng, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

4440. Cảnh giác an ninh VN “mượn gió bẻ măng”

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

Người Buôn Gió

19-0-2015

Tình hình biên giới Tây Nam và khu vực Tây Nguyên đang diễn ra phức tạp hàng ngày. Những người đấu tranh cho sự tiến bộ, dân chủ, tự do ở Việt Nam cần phải cảnh giác và cẩn thận.

Nhiều người sẽ hỏi vì sao, việc biên giới Tây Nam và khu vực Tây Nguyên là tranh chấp biên giới giữa hai nước, liên quan gì đến người đấu tranh dân chủ mà họ phải cẩn thận?

Cảnh giác bởi sự mượn gió bẻ măng của cơ quan ninh Việt Nam.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Quan hệ Việt-Trung, Quân sự | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4439. Tập Cận Bình … xạo

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

GS Nguyễn Văn Tuấn

20-07-2015

Đó là một cách hiểu bài báo của tác giả David Volodzko trên tờ TheDiplomat.com viết về người đứng đầu đảng CS Tàu (1). Tác giả này gọi Tập Cận Bình là loại nguỵ trí thức, vì ông ta hay khoe khoang là am hiểu văn học nghệ thuật phương Tây nhưng trong thực tế thì ông ta chẳng hiểu gì cả.

Tập Cận Bình khoe rằng đọc sách là một phần đời của ông. Ông nói từng đọc nhiều tác phẩm văn học Nga của các tác giả như Krylov, Pushkin, Gogol, Dostoievski, Tolstoy, Chekhov, Sholokov, v.v. Khi đi thăm Pháp, trong một bài diễn văn, họ Tập lại khoe rằng ông từng đọc Voltaire, Rousseau, Diderot, Sartre, Montaigne, La Fontaine, Moilere, Balzac, Hugo, Dumas, Maupassant, v.v. Nói tóm lại là tất cả các tác gia danh tiếng của Pháp, họ Tập đều đọc hết! Chưa hết, khi tiếp Ngoại trưởng Mĩ John Kerry, họ Tập lại “nổ” rằng ông đã đọc thơ của Marianne Moore và trích vài dòng để gây ấn tượng.

Còn ở trong nước thì họ Tập tỏ ra là người có viễn kiến về nghệ thuật. Ông kêu gọi các văn nghệ sĩ nên xiển dương chủ nghĩa yêu nước và diễn giải cho đúng lịch sử, dân tộc, và văn hoá. Họ Tập còn nói rằng mục đích của nghệ thuật là đi tìm cái chân – thiện – mĩ (pursuit of the true, the good, and the beautiful). Nghe qua thì chẳng có gì mới, nhưng câu đó cho thấy Tập là một người thật sự có đọc sách. Phải có đọc sách mới nhớ/biết câu sơ đẳng đó.

Thật vậy, nếu chỉ nghe những gì Tập nói, chúng ta có thể nghĩ ngay rằng Tập là một kẻ trí thức, học cao, đọc nhiều, và hiểu rộng. Nhưng nhà báo David Volodzko cho rằng Tập chỉ … xạo. Tập là kẻ bóp chặt tự do ngôn luận và tự do học thuật ở Tàu nhiều nhất. Volodzko đặt câu hỏi làm sao văn nghệ sĩ Tàu có thể đi tìm sự thật khi kiểm duyệt tràn lan? Làm sao họ có thể tìm cái đẹp trong thiên nhiên khi bất cứ ai lên tiếng bảo vệ thiên nhiên là bị đàn áp? Làm sao văn nghệ sĩ Tàu có thể tìm cái đẹp khi không có tự do tư tưởng?

Nói cách khác, họ Tập chỉ nổ thế thôi, chứ ông ta chưa chắc biết ông ta nói cái gì! Nếu họ Tập thật sự đã đọc Bernard Shaw thì ông hẳn phải biết trong lời mở đầu có câu quan trọng rằng điều kiện thứ nhất cho tiến bộ là phải xoá bỏ chế độ kiểm duyệt. David Volodzko kết luận rằng hoặc là Tập Cận Bình quên, hoặc là ông ta chỉ đơn giản là không hiểu.

Không biết Tập Cận Bình có biết rằng Albert Einstein từng nói là “Tất cả những gì thực sự vĩ đại và truyền cảm đều được sáng tạo bởi cá nhân lao động trong tự do”, và “Chừng nào tôi còn có thể lựa chọn, tôi sẽ chỉ sống tại nước nào mà tự do chính trị, lòng khoan dung, và quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp lí là luật lệ”. Tôi nghĩ chắc Tập không biết.

Tôi cũng nghĩ rằng ai đó viết diễn văn cho Tập đọc thôi, chứ khả năng rất thấp là Tập đã đọc những tác phẩm kinh điển của phương Tây. Những người cộng sản như Tập Cận Bình có thói quen chỉ nói khoa trương để chứng tỏ rằng họ cũng là những người văn minh, có nhân văn, và am hiểu văn học. Trong thực tế thì họ làm ngược lại những lời nói hoa mĩ do ai đó nhét cho họ nói. Câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Văn Thiệu cũng có thể áp dụng cho trường hợp Tập Cận Bình. Rất tiếc là David Volodzko không biết câu nói của ông Thiệu.

___

The Disturbing Pseudo-Intellectualism of China’s Xi Jinping (Diplomat).

Posted in Báo chí, Chính trị, Văn hóa, Văn học, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

4438. Những con ma ẩn mình chờ chết

Posted by adminbasam trên 21/07/2015

Blog RFA

CanhCo

20-07-2015

The Thorn Birds của nhà văn nữ người Úc, bà Colleen McCullough khi được dịch ra tiếng Việt trở thành “Những con chim ẩn mình chờ chết”.  Theo nhà báo Trần Trọng Thức thì “The Thorn” là một loài chim huyền thoại, cái chết của chúng đã thi vị hóa từ nhà thơ Phạm Thiên Thư trong Đưa em tìm động hoa vàng khi viết “Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà….”

Đảng cộng sản Việt Nam ngoài công việc chính trị “nặng nhọc” khả năng viết tiểu thuyết của họ không hề kém thế giới tư bản. Tựa quyển tiểu thuyết diễm tình của Colleen McCullough được cải biên rất hay, rất phù hợp với thể trạng cộng sản: Quyền sinh sát của tập thể lãnh đạo đối với đồng chí của mình là tuyệt đối. Họ cho sống thì sống họ bắt chết thì phải chết.

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

 
%d người thích bài này: