BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

230. Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ

Posted by adminbasam trên 01/08/2011

Anh Ba kính mến,

Tôi là Hồ Lê Như Quỳnh, người bị Công an bắt cùng với TS Cù Huy Hà Vũ. Sau 17 giờ giữ tại CA P11 Q6 và ba ngày tại B34 người ta trả tự do cho tôi (cùng máy tính và điện thoại nhưng không trả lại USB và các CD đã lấy tại nhả tôi dù những thiết bị này ghi những thông tin cá nhân và hình ảnh gia đình tôi), ngay sau đó tôi đã khởi kiện báo CA TPHCM, vụ việc cứ ì ạch mãi đến nay ngày 01-08-2011 tôi mới nhận được giấy triệu tập vào ngày 08-08-2011 có mặt tại phòng 202 của TAND Q1 để hòa giải.

Sau đây là: bản khai tôi nộp tại tòa vào sáng nay (ngày 01-08-2011)và giấy triệu tập của TAND Q1 , xin gởi anh và xin anh tạo điều kiện để những người đã xem báo bài nói tôi có cái quan hệ gì đó biết thêm về vụ việc này.
.
Chân thành cảm ơn anh.
.
Hồ Lê Như Quỳnh

P/S không hiểu sao trong vòng 8 ngày mà tôi bị tông xe trong khi dừng xe chờ tín hiệu giao thông đến 3 lần.

——————

Do ảnh chụp bức thư không được rõ, nên cô Như Quỳnh đã gửi lại bản word document, xin đăng lại để quý độc giả dễ đọc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

Quận 1, ngày 01 tháng 08  năm 2011

BẢN KHAI

*****

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1-TP.HỒ CHÍ MINH.

Tôi tên                           : HỒ LÊ NHƯ QUỲNH; sinh năm 1974.

Địa chỉ                           : 108 đường số 23 Bình phú phường 11 quận 6

Là                                  : Nguyên đơn

Trong vụ việc dân sự      : kiện Báo Công An Tp.HCM

NỘI DUNG TRÌNH BÀI NHƯ SAU:

Kính thưa quý tòa,

Đêm 04-11-2010 rạng sáng ngày 05-11-2010 tôi và Tiến sĩ Cù huy Hà Vũ đang thảo luận ( có thể nói là cãi nhau) tại  phòng số 101 khách sạn Mạch Lâm địa chỉ 28 đường số 10 phường 11 quận sáu doTs Vũ thuê (sau đây xin gọi là phòng thuê)về một vụ kiện hành chính liên quan đến điều 50 luật đất đai 2003 và các nghị định của chính phủ về điều này thì bị một tốp khoảng 15 người làm bung cửa xông vào, trong đó có một người mặc sắc phục xưng công an  phường 11 quận 6 quát là có tin báo hoạt động mại dâm và sử dụng ma túy.

Dù là tại hiện trường tôi và Ts Vũ không có dấu hiệu con nghiện  cũng như tôi đang mặc y phục đầy đủ. Nhưng tốp người xưng là công an đó chỉ có một người mặc quân phục cứ quát hỏi ầm ĩ mà không chịu nghe trả lời.

Do không chịu nổi tiếng ồn và cảm thấy buồn cười với một đám lố nhố ngoài cửa sử dụng máy quay và máy ảnh ghi hình cùng cử chỉ của hai thanh niên trẻ không mặc sắc phục cứ sấn vào Ts Vũ và nên tôi lớn tiếng bảo muốn hỏi thì ngồi xuống nghe trả lời.

Nghĩ tôi ốm yếu nhỏ người eo lưng chưa bằng bàn tay, ngón tay mỏng như xương chân gà. Ts Vũ người trên 50 tuổi đầy vẻ mệt mỏi của người phải trãi qua chuyến hành trình dài từ Hà nội vào Huế đêm 04-11-2010 bằng tàu hỏa làm việc về một vụ kiện suốt nữa ngày không có gì bỏ bụng. Đến trưa thì bay vào Tp.HCM khoảng hơn 13 giờ mới kịp dùng bát cơm nơi quán ven đường. Sau đó thuê phòng cất hành lý lại đi làm việc và xem hồ sơ về vụ kiện nữa.

Thì sức đâu mà đe dọa mà hành hung những chàng trai trẻ xông vào phòng?

Ngoài ra trong suốt thời gian tại cơ quan công an tôi đã ngoan ngoãn không dám nhúc nhích ngồi trong phòng rét cóng cả người chuột kêu chút chít chạy nhặng lên như hội chợ nghe và trả lời cho một người lớn tuổi và 10 chàng trai trẻ những câu:

  • “Tôi là chị thì tôi chạy ra khỏi phòng đâm đầu vào ôtô chết đi cho rồi!” – người hỏi thứ 3. Đây là người cùng với người thứ 4 xuất hiện ngay sau khi tôi bước vào phòng. Người thứ 4 tôi gặp ngay tại cơ quan điều tra của Bộ Công An. Chàng trai trẻ này cũng là người giật và sử dụng điện thoại của tôi cho đến khi người thứ 7 xuất hiện
  • “Ngày mai tôi đưa tin cho báo đăng để chị khỏi làm luật sư luôn!” – người thứ 5 tại phòng xét hỏi tôi.
  • Người thứ 7 thì quát bảo tôi ngồi im suốt thời gian đó anh chàng này tiếp tục sử dụng điện thoại của tôi. Đây cũng là người cùng với điều tra viên của Bộ Công An lục tìm thông tin trên máy tính cá nhân của tôi và vô cùng mừng rỡ khi tìm thấy bài “những cơ hội đầu tư thế giới – chương trình EB-5”
  • “Chị có nghĩ chị và anh Vũ là nạn nhân của một âm mưu lớn không?” – là câu hỏi đầy ấn tượng của người thứ 11 cũng là người cuối cùng.

Sau đó là hai nhân viên của cơ quan điều tra Công an đến và đưa tôi về nhà khám xét nhà tôi.

Trong suốt 17 giờ liền ngồi tại trụ sở CAP11 Q6, tôi chỉ có yêu cầu là lập biên bản ghi nhận việc giật điện thoại làm rách tay tôi, cho biết tên người tôi đang phải tiếp xúc nhưng yêu cầu này không được đáp ứng.

Thế mà, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh  ( sau đây xin gọi là báo) qua hai số báo:

Bộ mới số 2013 ngày thứ bảy 06/11/2010 tại trang hai (2) có bài “ Luật sư vi phạm hành chính còn đe dọa hành hung người thi hành công vụ” (bài báo được sao và gởi kèm đơn khởi kiện này)

Bộ mới số 2014 ngày thứ ba 09/11/2010 tại trang một (1) và trang ba (3) có bài “ Vì sao ông CÙ HUY HÀ VŨ bị bắt” (bài báo được sao và gởi kèm đơn khởi kiện)

Trong hai số báo liên tiếp trên đã nêu rõ ràng tên tuổi tôi vì thế xác định tôi là đối tượngbáo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến (trên báo in và báo điện tử)

Căn cứ vào những tình tiết cụ thể mà báo đăng tại các số nêu trên.

Tôi xin Tòa chấp thuận cho tôi khởi kiện báo vì đã có hành vi vi phạm pháp luật đưa tin sai sự thật gây thiệt hại danh dự, uy tín làm tổn thương tinh thần tôi như sau:

  1. I. Vu khống tội danh, nghề nghiệp
  2. Về tội danh:
  • Tội vi phạm hành chính

Trong số 2013 ngày 06/11/2010 tựa bài “ Luật sư vi phạm hành chính còn đe dọa hành hung người thi hành công vụ”

Qúy báo cho rằng tôi vi phạm hành chính thì quý báo có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền chưa?

Tại dòng 32 đoạn 1 Qúi báo ghi “… nhưng cả hai đều không chịu hợp tác khai báo” căn cứ vào đâu quý báo bảo tôi không chịu hợp tác khai báo?

Vậy nếu những cậu thanh niên tại P11Q6 không mặc sắc phục công an không mang bảng tên hỏi tôi: từ sau 20giờ đến khi CA P11 Q6 làm bung cửa phòng, anh chị hút heroin và làm tình liên tục phải không? Tôi trả lời là không thì đó là không chịu hợp tác khai báo?

Báo bảo tôi ký nhận nhưng có biên bản có chữ viết tôi ký nhận không, bởi tôi viết trong biên bản tại phòng 101 khách sạn Mạch Lâm, 28 đường số 10, P11Q6 những nội dung có ý sau:

¶ Luật pháp không quy định thời gian làm việc. không còn lệnh giới nghiêm

¶ Tôi bị bắt ký biên bản “mại dâm” khi đang ở tình trạng y phục nghiêm chỉnh và đề nghị làm rõ vấn đề mại dâm

¶ Việc lấy bao cau su từ giỏ rác và bỏ vào túi ni lon để đi giám định không thực hiện niêm phong đúng quy định.

¶ Từ thời gian ông Cù Huy Hà Vũ nhận phòng là 14g ngày 04/11/2010 cất hành lý, sau đó gởi chìa khóa phòng cho khách sạn rồi ra ngoài mua sắm quà cho chị Hà (vợ anh Vũ) cùng tôi mãi đến sau 20giờ ngày 04/11/2010 thì thời gian này khách sạn chịu trách nhiệm về tình trạng phòng.

  • Tội quan hệ bất chính

Trong số 2014 ngày thứ ba 09/11/2010 tại trang 3 dòng 4 đoạn 1 báo ghi “…. Công an phát hiện một đôi nam nữ quan hệ bất chính..”

Theo Việt Nam Tân tự điển của Thanh Nghị:

Bất chính : là không ngay thẳng, không chính đáng.

Vậy quan hệ bất chính là quan hệ không ngay thẳng , không chính đáng

Tôi là người được ủy quyền để khiếu kiện vụ thu tiền sử dụng đất, ông Cù Huy Hà Vũ là người mà tôi nhờ giúp tôi thực hiện việc được ủy quyền.

Thời gian ông Cù Huy Hà Vũ ở TPHCM có hạn ( chiều ngày 5/11/2010 hoặc sáng ngày 06/11/2010 ông phải trở ra Hà nội để đến ngày thứ hai 8/11/2010 về Hà Tĩnh dự hoạt động nhằm tưởng niệm bố ông là nhà thơ Huy Cận).

Vấn đề về đất và khởi kiện là việc ai trong giới Luật đều biết là rất phức tạp. Chúng tôi tranh luận kéo dài (việc này đã được cơ quan an ninh B34 ghi nhận trong thời gian tạm giam tôi ở cơ quan này) và tôi thì mặc y phục kín đến cổ thì theo báo nghĩ chúng tôi làm gì là “bất chính”

  • Tội dâm ô:

Trong số 2014 ngày thứ ba 09/11/2010 tại trang 3 đoạn 5, báo ghi “…mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng Cù Huy Hà Vũ vẫn có quan hệ dâm ô với người phụ nữ khác, vì vậy Vũ phải chịu trách nhiệm về hành vi dâm ô, trụy lạc ”

Từ điển tiếng Việt 1992, dâm ô là dâm dục một cách xấu xa nhơ nhuốc.

Từ số báo 2013 ngày 06/11/2010 đến số 2014 ngày thứ ba 09/11/2010 báo đã nêu tên tôi trong phòng với ông Cù Huy Hà Vũ nên “người phụ nữ khác” trong câu này được hiểu là tôi .

Với ba tội mà báo gán trực tiếp hay gián tiếp cho tôi trong hai số báo trên, mà không đưa ra chứng cứ.

Việc không trưng được chứng cứ, mà kết tội, là vu khống.

Đề nghị Tòa xem phán quyết báo đã vi phạm Điều 71, 72  Hiến Pháp năm 1992 và phạm tội vu khống (Điều 122 BLHS)

  1. 2.     Về nghề nghiệp

Trong số 2013 ngày 06/11/2010 tựa bài “ Luật sư vi phạm hành chính còn đe dọa hành hung người thi hành công vụ”

Ngay từ tựa đề báo đã ghi “Luật sư” kế đó tại dòng 7- 8 báo viết “…. Hồ lê Như Quỳnh (SN 1974, trú tại P11 Q6, luật sư Hội luật gia TPHCM) “

Chưa bao giờ tôi xưng danh là Luật sư hay Luật sư hội luật gia TPHCM cả thậm chí trong biên bản lập tại P11Q6, tôi cũng thông báo rằng tôi là người làm nghề Môi giới bất động sản.

  1. II.                     Xâm phạm hình ảnh, tên tuổi

Khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền mà báo đã đăng tên, hình tôi và ông Cù Huy Hà Vũ trong bài “ Luật sư vi phạm hành chính còn đe dọa hành hung người thi hành công vụ”  ở số 2013 ngày 06/11/2010.

Như thế là vi phạm Điều 71, 72  Hiến Pháp năm 1992.

Việc nêu tên tuổi một người chưa được người đó, Tòa án hay cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm Điều 9, 10, 25, 26, 31, 37, 38 Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 10 Luật Báo chí

  1. III.           Mô tả sai lệch hiện trạng tạo dư luận xấu về quan hệ giữa con người với con người:

Trong số 2013 ngày 06/11/2010 tựa bài “ Luật sư vi phạm hành chính còn đe dọa hành hung người thi hành công vụ”, đoạn 1 báo đăng “Lúc 24 giờ ngày 4-11-2010, qua công tác kiểm tra hành chính thường kỳ, Công an P11Q6 phát hiện tại phòng 101 khách sạn Mạch Lâm, 28 đường số 10, P11Q6, đôi nam nữ là Cù Huy Hà Vũ và Q (SN 1974, trú tại P11Q6, luật sư Hội luật gia TPHCM, không có giấy kết hôn) trong tư thế cởi trần, chỉ mặc quần lót ..”

Đề nghị báo đưa ra hình chụp toàn thân ông Cù Huy Hà Vũ để Tòa xem quần ông Cù Huy Hà Vũ mặc lúc này là quần gì?

Việc dùng từ ngữ miêu tả không đúng sự thật đưa người đọc suy lệch lạc về người đề cập trong bài viết là hành vi ác ý, vu khống , gây tổn thương người khác là vi phạm Khoản 4 Điều 10 Luật báo chí, Điều 121, Điều 12 BLHS.

Xét Báo đăng bài mà không có bằng chứng cụ thể, xử dụng tên và hình ảnh mà không được phép là vi phạm quy định của Pháp luật hiện hành.

Qua ba nội dung đã nêu tại các mục I, II và III trên.

Kính xin Qúy Tòa thụ lý và chấp thuận yêu cầu của tôi là báo phải đăng cải chính trên 05 số và để tránh việc có người sẽ phải chịu hàn trăm điều ra tiếng vào vô cùng khổ như tôi hiện nay khẩn thiết xin tòa ra phán quyết yêu cầu biên tập và phóng viên viết bài đi học các quy định của pháp luật liên quan quyền con người và ngôn ngữ tiếng Việt .

                                                 Trân trọng biết ơn Qúy Tòa

                                                                  HỒ LÊ NHƯ QUỲNH

Mời xem thêm: + 4 luật sư tham gia bào chữa cho Cù Huy Hà Vũ(Bee); + Người phụ nữ bị bắt cùng Cù Huy Hà Vũ khởi kiện (Ngôi sao);  + Người phụ nữ “bí mật” với ông Cù Huy Hà Vũ khởi kiện (NLĐ);  + Người Buôn Gió: Ba người phụ nữ (CHHV).

177 bình luận to “230. Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ”

  1. […] Đôi lời: Hôm nay là tròn 1 năm ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ. Thế nhưng, có một vụ án khác liên quan, về dân sự, cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Vụ cô Hồ Lê Như Quỳnh kiện báo Công an TPHCM đã đăng bài xúc phạm cô. Mời đọc 2 bài báo liên quan mà cô Quỳnh đã kiện: + Luật sư vi phạm hành chính còn đe dọa hành hung người thi hành công vụ (CATPHCM, 6/11/2010), + Vì sao ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt? (CATPHCM, 9/11/2010) và tài liệu ban đầu về vụ kiện: + 230. Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ. […]

  2. […] Đôi lời: Hôm nay là tròn 1 năm ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ. Thế nhưng, có một vụ án khác liên quan, về dân sự, cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Vụ cô Hồ Lê Như Quỳnh kiện báo Công an TPHCM đã đăng bài xúc phạm cô. Mời đọc 2 bài báo liên quan mà cô Quỳnh đã kiện:  + Luật sư vi phạm hành chính còn đe dọa hành hung người thi hành công vụ (CATPHCM, 6/11/2010), + Vì sao ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt? (CATPHCM, 9/11/2010) và tài liệu ban đầu về vụ kiện:  + 230. Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ. […]

  3. […] hành chính còn đe dọa hành hung người thi hành công vụ (CATPHCM, 6/11/2010); + 230. Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ). Xin đăng dưới đây nội dung lá đơn mới nhất của cô Như Quỳnh và biên bản […]

  4. […] và tôi không rõ tình hình vụ kiện đã đi đến đâu. Tôi tra Google thì tìm thấy bản khai gửi tòa án của bà Hồ Lê Như Quỳnh vào ngày 1-8-2011 và theo thông tin ở đấy ngày 8-8-2011 tòa án tiến hành hòa giải lần đầu. Tôi […]

  5. hay so sanh xa hoi vn thoi chua nguyen, chua trinh ngay xua voi
    xa hoi vn ngay nay xem thoi nao thoi nat hon

  6. […] kêu gọi chống “diễn biến” và “tự diễn biến”, và cuộc hoài giải không thành giữa Tòa án quận 1 với nguyên đơn trong vụ án Cù Huy Hà […]

  7. Ẩn danh said

    khỏi khởi kiện mất công, vừa đá banh vừa thổi còi mà, nó (bịt tai, bịt mắt ) xử huề cả làng thì cũng như không. chỉ có thay đổi chế độ may ra mới có khả năng thắng kiện cho cô HLNQ

  8. Ẩn danh said

    Sự thật quá rõ ràng rồi các bạn ơi !
    Nếu đủ lý lẽ, chứng cứ thì ông Vũ đã bị VTV đập tan nát vì vụ hai BCS rồi. Báo với chí, lấy tiền đóng thuế của dân để phục cho ai không biết nửa ? Lương tâm họ để đâu mất rồi !
    Chúc chị Quỳnh có nhiều nghị lực để đòi lại công lý cho mình.

  9. said

    Gửi Tuan,

    Về 5 điều bạn sẽ dạy con gái, đó cũng là 5 điều mà tôi đang thực hiện. Sao tự chúng ta không làm những điều đó ngay bây giờ mà phải đợi đến thế hệ sau nhỉ, he he…

  10. TBT ĐCS LIÊN XÔ MIKHAI GORBACHEV:”Tôi đã bỏ nữa cuộc đời cho CS .Ngày hôm nay ,tôi phải nói răng:Đảng CS chỉ biết tuyền truyền,dối trá…”

  11. Lãng du said

    Kết quả cuọc hoà giải thế nào rồi anh em ơi?
    Toàn com lung tung mà không thấy nói chị Q gặp C An thế nào?

  12. Hungboi said

    Thich qua nho phong su cua vtv v e tien si Cu huy ha vu ma Minh biet them mot so trang mang moi ma phong su goi la rac ruoi ,Vao doc xong moi thay may trang Dan lam bao ,boxitvn…….Sao ma hay va phan anh thong tin trung thuc va nhieu chieu qua,the la Len fb keu moi nguoi cung vao xem cho suong.uoc gi nhung to bao thanh nien ,tuoi tre va rat nhieu bao nua bien thanh arc ruoi de phuc vu cong chung tam thuong nhu chung toi chu.hungboi

  13. Ẩn danh said

    Học tập phong trào bầu chọn kỳ quan mới của thế giới. Xin kêu gọi cuộc bầu chọn Điều 7 bổ sung vào 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

    Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

    Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

    Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

    Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

    Đối với công việc, phải tận tụy.

    Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

    Đối với thế lực thù địch đang tự diễn biến, phải dùng bao cao su

    • hoanghoa said

      Hay qua hay kham phuc that het cho noi cho nganh cang an nhan dan tai sai gon oi co ngi nua ha cac ong quan cay quyen cay the va an tat ca tu tren cao xuong tan bun den ( LA DAT ) oi CNXH con duong ma niem tin da lam cho hang trieu TN cua ca hai mien HY SINHgio day chinh quyen nay gioa cho mot lu quan o lai ngay su an nhung ten cuop ngay nay xe nhu cai cach sai lam nam xua dau don cho to quoc

  14. Dat said

    em đề nghị thế này không biết có được không: đề nghị anh ba sàm cho “còm” sắp sếp cũ nhất trước, tức là ngược lại vị trí hiện tại để tiện theo dõi, em thì cứ muốn đọc hết các “còm” nhưng mà phải xem từ dưới lên thấy khó chịu thế nào ấy. các bác nghĩ sao?

    • Tiểu Dân Sài Gòn said

      Để thế này hay hơn, nhất là khi cần cập nhật tin nóng và có quá nhiều còm mới.

  15. […] Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ (ABS) – Tôi là Hồ Lê Như Quỳnh, người bị Công an bắt cùng với TS Cù Huy Hà Vũ. Sau 17 giờ giữ tại CA P11 Q6 và ba ngày tại B34 người ta trả tự do cho tôi (cùng máy tính và điện thoại nhưng không trả lại USB và các CD đã lấy tại nhả tôi dù những thiết bị này ghi những thông tin cá nhân và hình ảnh gia đình tôi), ngay sau đó tôi đã khởi kiện báo CA TPHCM, vụ việc cứ ì ạch mãi đến nay ngày 01-08-2011 tôi mới nhận được giấy triệu tập vào ngày 08-08-2011 có mặt tại phòng 202 của TAND Q1 để hòa giải. […]

  16. Tuan said

    Tôi là bố của một đức con gái đáng yêu gần ba tuổi, thông minh và luôn lễ phép với người lớn. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, tương lai sau này nó sẽ được định hướng như sau:
    1. Sẽ không lấy giống nòi có cha là lực lượng an ninh.
    2. Sẽ không kết giao bạn bè với người có chức quyền trong bộ máy.
    3. Sẽ không bao giờ thỏa thiệp với nhà nước cộng sản.
    4. Sẽ không bao giờ gia nhập đảng Cộng sản.
    5. Sẽ luôn biết phân biệt trái phải, không bao giờ tin vào tuyên truyền của họ.
    Chấm hết.

    • An said

      Rất cương quyết !!! Chuẩn bị cho bé đi du học anh ạ, chứ ở đất nước này, e rằng khó.

    • Tiểu Dân Sài Gòn said

      Bạn yên chí đi, khi con bạn đến tuổi cập kê thì ko còn ĐCS nữa đâu.

      • hoanghoa said

        HAY rat kham phuc cac BAN rat thong minh cau chu rat tuyet vang dung nhu the roi moi cai xe tot dep troi khong dat khong tha nhung van mo rong vong tay doi voi nhung ke biet quay dau lai voi nhan dan va chinh nghia .

  17. Ẩn danh said

    http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=177077

    Có đoạn này:

    “… Trong sọt rác có hai bao cao su đã sử dụng (cơ quan công an đề nghị trưng cầu giám định trong bao cao su) Lực lượng công an tiến hành lập biên bản, có sự chứng kiến và ký tên của chủ khách sạn; ”

    Vậy việc trưng cầu giám định đã tiến hành thế nào, kết quả ra sao?

  18. Trần Tuấn Anh said

    Hình ảnh công an, tòa án và kiểm sát Việt nam rất xấu trong lòng dân và nhân dân thế giới. Mọi người đều phải tôn trọng luật pháp chứ không phải bóp mép luật pháp. Vụ án CHHV và cách giải quyết đơn kiện của chị Hồ Lê Như Quỳnh một lần nữa cho thấy sự tráo trở của người thừa hành công vụ. Hình ảnh viên công an Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Trí Đức được phát đi trên toàn thế giới mà ông Nguyễn Đức Nhanh nói là không có bằng chứng thì đúng là không còn trời đất nào nữa.

    • Dânđen said

      Tận dụng cái người khác không dám nói mà ông ta dám nói mới hay chứ!!!
      Phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xử án CHHV ,các nước trên thế giới chưa chắc dám xử theo kiểu đó mà quan tòa VN xử như thế mới gọi là giỏi chứ!!!!!!!!!!!!!!

  19. nguoithai TB said

    “Công an chúng tôi là công cụ của Đảng luôn luôn biết cách đi sâu vào quần…chúng để bắt những kẻ chống phá”.

    • Cô Đèn said

      “Cái quần… chúng” mà ông nói CA đi sâu vào trong đó có những gì” nói rõ và cụ thể xem nào” Hic Hic

  20. Dai han said

    Các bạn đừng nóng nảy. CA họ lam thế là họ có ý cả đấy. Ý của họ là làm cho chính quyền ngày càng cách xa dân, không còn dựa vào dân nữa, họ làm xấu chính quyền để không ai tin nữa. Một chính quyền mà không dựa vào dân thì chỉ có sụp đỗ. Vì thế, một mặt nào đó ta cũng cần cảm ơn họ vì họ đã giúp cho sự chuyển hóa đến nhanh hơn. Họ đang tự chuyển hóa đấy các bạn a. Riêng tôi chỉ mong càng ngày càng có nhiều vụ án bao cao su nữa….

  21. Xung Mệnh said

    “Nó dám kiện tao à, bằng mọi cách chúng mày cho nó vào tù cho tao”

    Lệnh như thế rồi, công an ở dưới phải làm thôi. Khổ thân nạn nhân Quỳnh, chắc chúng cũng hơi lăn tăn nên gọi để hòa giải. Nếu không nó lại vẽ ra chuyện gì đó liên quan đến đất đai của chị rồi bắt tạm giam luôn rồi.

    • TẦN CỐI said

      XOI MÓI
      Nếu chỉ chăm chăm Xoi mói và Kiếm chuyện để Bỏ tù, thì CA không còn là 1 cơ quan bảo vệ pháp luật mà chỉ còn là “công cụ” trấn áp tởm lợm

  22. THU BA said

    GÓP Ý VỚI CHỊ NHƯ QUỲNH , –
    1. Mỗi khi Nhà cầm quyền đưa ra một đề nghị nào thì phải biết rằng đó là một cạm bẫy đang giăng ra. Truờng hợp nói hay điện thoại , nên xin trả lời sau . Nhất định không nên hành động hay trả lới truớc khi hỏi ý kiến với nguời kinh nghiệm hay chuyên môn. Nên nhớ rằng : Lừa gạt và khũng bố là hai chủ truơng đã đuợc áp dụng từ tám chục năm nay. Cứ nhìn cách dối gạt cuả nhà
    cầm quyên với các thân nhân cuả tù nhân luơng tâm thì biết rõ .
    2. Nắm ngay phiên toà này để góp tay kết thúc ngày tàn cuả một loại chế độ Hitler . Chúc chị quyết tâm, kiên cuờng .

    • Người đi lề giữa - Qui Nhơn said

      Vậy đã rõ ! Báo lề trái hay lề phải là rác rưởi ! Không khéo đi giám định tinh trùng trong bao cao su đã qua sử dụng lại là của …ông tai to mặt lớn nào thì mất mặt quá !

    • ĐCS said

      +/ Cho tôi xin có một vài ý nhỏ
      -Bản chất của Hitler chỉ có độc tài
      -Bản chất của họ thật sự được kết hợp lại là:
      -Độc quyền tàn bạo như Tần Thủy Hoàng ( lục quốc phân tranh ở TQ)
      -Đa nghi mưu mô xảo quyệt tiểu nhân như Tào Tháo ( tam quốc diễn nghĩa thời nhà Đường ởTQ)
      -Toan tính ích kỷ tư lợi cá nhân gian thần bán nước hại dân như Tần Cối( thời nhà Tống ở TQ)
      Đáng buồn là họ chỉ học được cái xấu xa mà không hiểu được cái hay của những nhân vật trên
      +/ Tóm lai: họ không hiểu biết nhiều về người Phương Tây mà chỉ học lóm được của bọn TQ ( tư tưởng của họ bị ảnh hưởng quá nặng bởi sự đô hộ của TQ hàng ngàn năm )

  23. Thông Thương Binh said

    Hôm nay là ngày hòa giải, coi như vụ xử nhỏ, kết quả như thế nào đề nghị anh Ba cho biết sớm. Giá mà cả dân tộc ta cũng được hòa giải thì vui biết mấy.

  24. […] Đọc tiếp » […]

  25. […] Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ (ABS) – Tôi là Hồ Lê Như Quỳnh, người bị Công an bắt cùng với TS Cù Huy Hà Vũ. Sau 17 giờ giữ tại CA P11 Q6 và ba ngày tại B34 người ta trả tự do cho tôi (cùng máy tính và điện thoại nhưng không trả lại USB và các CD đã lấy tại nhả tôi dù những thiết bị này ghi những thông tin cá nhân và hình ảnh gia đình tôi), ngay sau đó tôi đã khởi kiện báo CA TPHCM, vụ việc cứ ì ạch mãi đến nay ngày 01-08-2011 tôi mới nhận được giấy triệu tập vào ngày 08-08-2011 có mặt tại phòng 202 của TAND Q1 để hòa giải. […]

  26. Ẩn danh said

    Đây là vụ người nổi tiếng.Từ 1975 đến nay biết bao vụ còn oái oăm ,nhưng bị nạn chỉ là những người dân rất bình thường .Đúng là công cụ bạo hành như thời Minh Trung Quốc.

  27. Người dân Tay nguyen said

    Quá ô nhục cho tờ báo Công an Tp. Hồ Chí Minh nếu còn tự trọng hãy dẹp bỏ tờ báo bẩn này đi, báo gì mà đưa tin không trung thực nay người dân tố cáo thì mong Tòa án hòa giải, quá ô nhục cho nền báo chí Việt Nam.

    • hoanghoa said

      Vang qua u ban thiu cho to bao va ong gi trung tuong hop baao cai gi la thay mat cho cong an dieu tra hoang cong TU cong bo tren tr hinh hom bat TS CHHV mai dam that het cho nganh an ninh va phi tien do dan dong gop va dao tao thanh luu manh ,sang nam sau theo thong bao cua chi tieu tuyen sinh vao nganh cang an truoc het la phong van phai la ho hang va ba doi la trong nganh neu khong xe khong du trinh do lua dao v an cap cua cong an VIET NAM THAT XIN LOI VI QUA BUC SUC NEN KHONG MUON VIET HOA NHUNG DANH TU CA NHAN

  28. Ý Thức said

    Nếu chính quyền mà không có động thái phù hợp luật pháp để giải quyết vụ kiện này thì đúng là một chính quyền lưu manh.Lưu manh từ hành pháp ( công an phạm luật và vô văn hóa) đến tư pháp bao che cho hành pháp phạm luật.

  29. Cong said

    Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. (Kinh Dịch)
    Không tôn trọng chân lý, nói láo là nghịch với luật trời.
    Không tôn trọng con người, không tôn trọng nhân quyền là nghịch luật trời.
    Chính quyền nào, con người nào hành xử nghịch với luật trời thì sẽ suy yếu và tiêu vong.
    Không cần dùng võ lực, chỉ cần dùng chân lý là hợp luật trời, bất chiến tự nhiên thành.

  30. xeom@yahoo.com said

    đọc những dòng này chỉ muốn phanh thây thằng Nguyễn Tấn Phá

  31. […] Hôm Công An kiểm tra phòng ông Vũ còn có mặt bà Luật sư  Hồ Lê Như Quỳnh đang ở tình trạng y phục nghiêm chỉnh nhưng bị Công An bắt ký nhận vì tội tàng trữ dụng cụ Bán Dâm. […]

  32. Khach said

    Hom vua roi thay thoi su vtv1 phat vu xu an toi moi biet den CHHV. Vao mang tim hieu the nao. Khong ngo lai co vu an 2bcs, roi trieu tap hoa giai… Thay buon cuoi, hien phap va phap luat dung nguoi dung toi thi cu the ma xu. Vu khong cho nguoi ta roi doi hoa giai hay la bi qua roi khong biet lam the nao nua roi lam can. That khong the hieu noi. Neu su that co vu an 2bcs nhu tren thi toi khong the tin rang minh dang song trong mot dat nuoc dan chu. Hic, thay hoang mang va lo so qua.
    Ah, toi nghe noi hom xu an 2/8 vua roi, nguoi ta cho dan 200k vao ngoi trong phong xu an. Muc dich la de het cho ngoi, nguoi than va ban be, dong nghiep het ve. Khong biet co that khong nua. That vong qua.

  33. Ẩn danh said

    Toi thi toi lo cho anh CHHV ca Bac a! Bi giam giu co the chung se ngam hai anh V khong?

  34. Putinviet said

    Thật buồn cho những người dân yêu nước VN. Thật vô cùng khâm phục & kính trọng Anh Vũ ! Chuyện của tôi cũng buồn và oan trái như của Anh Vũ nhưng tầm cỡ nhỏ hơn tý thôi, khi nào có dịp tôi sẽ đưa lên cho các bạn xem.

  35. Giang said

    Âm mưu chống lại TS. Vũ là quá rõ ràng. Chủ ks Mạch Lâm đã bị công an yêu cầu phải nới lỏng các bản lề cửa để họ dễ đạp bung, trước đó công an còn yêu cầu khoan tường đặt camera nhưng chủ ks không chấp nhận.

    • Giang said

      Theo tin từ người thân của chủ ks ML, an ninh đã theo dõi và biết trước nơi TS Vũ sẽ đến ở. Họ yêu cầu chủ ks cho thuê phòng kế bên và khoan tường đặt camera quan sát phòng của TS Hà Vũ. Chủ ks ML không chấp nhận yêu cầu này vì sợ những hệ luỵ không lường trước. Họ mới đưa ra yêu cầu thứ hai là nới lỏng trước bản lề cửa phòng của TS Hà Vũ và báo trước cho chủ ks là sẽ đạp bung cửa xông vào, sau đó sẽ cho người tới sửa cửa. Sự việc xảy ra, TS Hà Vũ bị bắt, nhưng tụi bắt TS Vũ cũng biến luôn, không quay lại sửa cửa phòng ks như đã hứa. Hết biết.

      Qua đây chúng ta có thể thấy lực lượng an ninh/ca là tay sai của ai. Họ đã dùng quyền lực như thế đó.

    • CAMHON said

      Không có gì là ngạc nhiên cả còn rất nhiều chuyện bẩn thỉu hơn bọn chúng đã từng làm , cái gọi là nghiệp vụ an ninh có tính khoa học và chuyên nghiệp mà là khoa học chuyên nghiệp tiến bộ theo kiểu rừng rú chứ không phải của một nền văn minh tiên tiến , nếu bị phơi bày không chối cải được thì bọn chúng chuyển sang phương án thương lượng theo kiểu hăm dọa trù dập

  36. kim san said

    tuy trang mục không ngăn cấm những phát ngôn của bạn đọc viết.Nhưng cách viết và suy luận của người khách này càng chứng tỏ cho mọi người thấy “văn hoá lùn” đặc trưng của mình .

  37. […] ý bà con chút xíu, là Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh đăng tối qua đã được bổ sung bản text cho dễ đọc hơn. Kính […]

  38. […] Huy Hà Vũ bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, lập biên bản vì “có quan hệ trong tình trạng nhạy cảm” với một phụ nữ chưa chồng tại khách sạn ở TP HCM. Khám xét nhà riêng […]

  39. THANH HA said

    Rất mong luật sư bảo vệ danh dự mình thăng lợi, để chị em còn ngẩn đầu với thế giới văn minh !!

  40. Kính gửi said

    Cám ơn anh BaSam rất nhiều đã đưa tin kịp thời, nóng hổi. Chúc anh và gia đình sức khỏe, hạnh phúc.
    Mong sao Công lý – Sự thật – Dân chủ được thực thi trên đất nước VN thân yêu này.

  41. lan said

    Thật là xấu hổ thay thay cho nhân viên cơ quan công quyền đã làm việc xấu xa. Chả lẽ ở thế kỷ 21 rồi mà nước ta thế này sao? Cụ lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói rất đúng rằng TS CÙ HUY HÀ VŨ đã nói thay suy nghĩ của rất nhiều người vè các vấn đề của đất nước. Và có ai đó nói cũng rất đúng rằng nhà thơ NGuyễn Trọng Tạo và nhà thơ Bằng Việt đã nói hộ suy nghĩ của rất nhiều người về TS họ CÙ và vụ án 2 bao cao su đã qua sử dụng

  42. Ẩn danh said

    Tôi thấy chế độ CSVN thối nát hết nước chữa rồi. Tôi chỉ là người ngoài cuộc nhưng cảm thấy bức xúc và căm phẫn những bất công mà họ gây ra cho nhân dân. Các nước tư bản thấy vậy nhưng họ rất tôn trọng nhân quyền và bênh vực người dân, ít có chuyện người dân cảm thấy bị bức xúc nhiều như ở VN.

  43. congbang said

    Thi day la nge cua cac “dong chi” trong nganh cong an ma , co gi la dau!!!!!

  44. Ẩn danh said

    Nếu đúng như lời khai của bà Hồ Lê Như Quỳnh khai trên đây thì:
    -Thật là ô nhục cho sự “bày trò”, ngụy tạo một cách trơ tráo và có chủ đích chính trị
    hèn hạ;
    -Phải lên án mạnh mẽ,không để lặp lại cách hành xử lưu manh như vậy ở một quốc gia luôn tự hào là của dân ,do dân và vi dân;
    -Phải xử đúng theo luật pháp không những nhà báo,tờ báo đưa tin sai sự thật mà phải xử nặng hơn những người ngụy tạo ra sự kiện trên,nhất là nhưng kẻ chủ mưu.Có làm được như vậy thì mới nói là nhà nước pháp quyền.

    • kim san said

      nhà nước của dân,do dân vì dân hay cái cái gọi nhà nước pháp quyền gì đó chỉ có ý nghĩa tuyên truyền,Thực tế,chính trị là trò chơi quyền lực của 1 nhóm người.Họ có thể biến trắng thành đen có lợi cho lợi ích của họ.Việc báo chí đưa sai thông tin đến nhân dân nhằm có lợi cho việc tuyên truyền của họ cũng ko nằm ngoài mục đích này .Một xã hội như vậy liêu có công bằng, dân chủ không?Một xã hội như vậy liệu có mang lại sự tiến bộ cho nhân dân việt nam không ?Chừng nào,đảng này còn tồn tại những thành phần đội lốt quan thì ngày đó nhân dân ta còn sống trong những ngày tăm tối .

  45. Nguoi Viet said

    Hùm chết thì để lại da
    Đảng ta chưa chết đô la vẫn đầy

  46. Giang hồ đất cảng said

    Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người bắt người bằng cớ : Hai Bao Cao su

    • kim san said

      nguỵ tạo bằng cớ để vu khống bắt bớ là cách của 1 nhóm người có quyền lực đạt được mục đích của mình.Từ việc bắt vì tội danh ” quan hệ bất chính” lại chuyển sang việc kiểm tra các tài liệu ở gia đình họ cho ta thấy đây là cách thức gài bẫy.Chẳng có vụ bắt mại dâm nào rồi tiếp tục tiến hành đột nhập vào nhà riêng để kiểm tra tài liệu như vụ của luật sư Cù hà huy Vũ cả .Mọi người tìm hiểu sẽ rõ .

  47. Ẩn danh said

    Lưu manh núp danh Cộng sản

  48. Ẩn danh said

    Vấn đề không phải là mấy tên bồi bút, mà vấn đề là chính nhà nước CSVN tạo dựng nên toàn bộ viễn cảnh xấu xa nhơ bẩn đó, bởi tất cả báo chí VN đều do nhà nước kiểm duyệt. Than ôi một quốc gia mà dùng những hành động vô cùng nhục nhã với chính đồng bào mình thì nó thực sự là phản đồng bào phản quốc rồi

    Thanh Tùng CH SEC

  49. phamdinhtan said

    Cố gắng đọc cho hết để biết Người “bị nạn ” vụ HAI BAO CAO SU nói gì-Thối không chịu nổi ,nhưng phải đọc- Cả một hệ thống Hành pháp VĨ ĐẠI ( đây là công an) mà làm như thế này đối với Luật sư-Hỏi thử nếu Dân ngu khu đen thì sao????cho nên bị mất mạng “lúc bị làm việc” với mấy Ông “giữ gìn an ninh trật tự cho Nhân Dân” là “đúng thôi” !!!!!!
    Hàng ngàn khẩu hiệu…. chỉ là cái trống đã bể tanh bành hai đầu bịt da trâu!!!!
    Tự do-Công bằng_ Dân chủ- Văn minh- Làm việc theo đúng Hiến pháp và Pháp luật………………ối tá lả- theo XÃ HỘI CHỦ NGHĨA- Hoan hô XHCN cái gì đều “ƯU VIỆT” tất – Quanh năm cứ học tập ,làm “theo lời,gương Bác Hồ vĩ đại”- Có hông????Đơn giản nhất là làm ơn đọc -học-làm theo “Bản án chế độ Thực dân Pháp” của Ông Nguyễn ái Quốc ,rồi nhắm mắt lại so sánh hôm nay.

  50. buoinamzoi said

    là nhà nước pháp quyền thì hễ ai dựng nên vụ án pháp lý này từ đầu thì phải theo cho đến hết vụ án. sao cho ai đúng ai sai rõ ràng trước tòa án có nhân dân công khai chứng kiến thì mới thật sự đúng đắn. báo chí cũng đã đưa tin. ai vi phạm quyền công dân, ai vi phạm luật báo chí thì phải được tòa xử nghiêm minh. chỉ có xã hội có pháp luật được thực thi công bằng, công khai, minh bạch thì mới thật sự đem lại lòng tin cho nhân dân.

  51. Thang Nguyen Cao said

    “Miệng kẻ sang có gang có thép”. Hỏi Trạng Quỳnh đã đối bằng câu nào.

  52. Dương Văn Tuấn said

    Thật hèn hạ. Nhà nước cộng sản luôn rao giảng: của nhân dân, do nhân dân và ví nhân dân mà xử lý như bọn lưu manh. Nói thật nhà nước này chẳng còn uy tín gì, may chăng chỉ còn mấy người đảng viên hưởng bổng lộc của chế độ mà thôi.

  53. Cong li phai duoc bao ve said

    Bao CA TPHCM vi pham phap luat ro rang va co y vu khong, bia dat, dua thong tin sai lac, bop meo su that… Khong hoa giai gi ca, de nghi khoi kien den cung de tra lai su cong bang cho tat ca moi nguoi va cho nhan dan theo doi su viec lau nay.

  54. Nguyễn Phương said

    Ôi những tên bồi bút vô liêm! Tại sao chúng có học hành mà lại hành động vô học thế hay sao? Thật là khốn nạn!

    • Khach vang lai said

      Toi khong nghi nhung ten boi but nay la dan co’ hoc. Chung chi biet viet, biet doc chu hoan toan khong co’ ho.c. Co’ hoc phai biet suy nghi phai, tra’i, co’ chinh kien rieng. Bo.n boi but nay lam chi co’ kha nang suy nghi cua nhung nguoi co’ hoc chu.

  55. […] 02.08.2011 lúc 06:10 […]

  56. Thêm một chứng cứ khẳng định thêm luận điểm của Lê Phú Khải trong bài “Một nền báo chí nô bộc.”

  57. […] Vĩnh thuật lại cuộc trao đổi với cựu lãnh đạo Công an về TS Cù Huy Hà Vũ Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ *** Dư luận trước phiên phúc thẩm TS Cù Huy Hà […]

    • Ẩn danh said

      Muốn tập hợp mọi người không khó.Các bạn quên 02 lực lượng mà CA và chính quyền rất sợ đó là Tôn giáo ( thiên chúa, phật giáo….) và đội ngũ công nhân tại các khu công nghiệp.CA chia cắt lực lượng biểu tình, dựng rào chắn….”phong tỏa ” biểu tình. Vậy tại sao bạn không ” đóng băng ” cả Hà Nội và Sài Gòn…. Chỉ cần mổi người 01 kg đinh vít, kẻm gai cắt nhỏ chuên trị xe tải… rải khắp đường phố , cửa ngỏ chính, bùng binh, đường vào cảng biển, sân bay, thì bạn sẽ có rất nhiều người dân ủng hộ bạn. CA dám đàn áp biểu tình trước mặt người dân ? Rất dể để chọc người dân nổi giận.CA cho dù trang bị cơ giới mạnh mẽ thì cũng bằng 0 vì không thể di chuyển được.Mọi người cùng đi bộ để biểu tình….
      Các bạn nên biểu tình trước VP Quốc hội, và Chính Phủ, Đại sứ quán TQ, Nhà hát TP, các Toàn đại sứ các nước….
      Quan trọng là thực hiện đồng loạt cùng 1 lúc .Hà Nội, và Sài Gòn sẽ đình công, bải thị, bải khóa 01 ngày để ủng hộ các bạn. Chúc sức khỏe mọi người

      • Dân đen said

        GIẢO HOẠT BẮC KINH
        Chỉ cần mổi người 01 kg đinh vít, kẻm gai cắt nhỏ chuên trị xe tải… rải khắp đường phố , cửa ngỏ chính, bùng binh, đường vào cảng biển, sân bay, thì bạn sẽ có rất nhiều TÀU PHÙ ủng hộ bạn.

  58. Long A said

    Dùng “mồi câu – tang vật” gì không dùng, đi dùng 2 cái used-comdom thối hoăng ! Đủ biết tầm tư duy chiến thuật chỉ đến mức… ngang hông, hự !

  59. Bich Khe said

    Tất cả đã quá rõ!

  60. Dân đen said

    HÒA GIẢI
    Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.
    Người nách thước, kẻ tay đao;
    Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.

    Điều đâu bay buộc ai làm ?
    Này ai dan dậm, giật giàm bỗng dưng ?
    Hỏi ra sau mới biết rằng:
    Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
    Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,
    TIẾNG OAN DẬY ĐẤT, ÁN NGỜ LÒA MÂY

  61. một người dân said

    Nếu được chửi một câu, tôi xin chửi những kẻ tạo dựng hiện trường lấy cớ bắt CHHV và làm nhục chị Quỳnh (cả công an và cái loa của ngành này là báo CATPHCM) là: ĐỒ ĐÊ TIỆN!

  62. go said

    Báo này là báo hại nhân dân.

  63. vinh said

    cau tục ngữ ;ngậm máu phun người dành cho tầng lớp nào nhỉ.tầng lớp thông minh thì không bao giờ vì họ biết khi ngâm máu mồm mình đã vấy máu.tầng lớp giao búa thì nó không cần ngâm phunvif bản chất của nó chém giết.còn lai chỉ bọn ngu và muốn mồm mình có màu hồng

  64. […] Anh Ba kính mến,   Tôi là Hồ Lê Như Quỳnh, người bị Công an bắt cùng với TS Cù Huy Hà Vũ. Sau 17 giờ giữ tại CA P11 Q6 và ba ngày tại B34 người ta trả tự do cho tôi (cùng máy tính và điện thoại nhưng không trả lại USB và các CD đã lấy tại nhả tôi dù những thiết bị này ghi những thông tin cá nhân và hình ảnh gia đình tôi), ngay sau đó tôi đã khởi kiện báo CA TPHCM, vụ việc cứ ì ạch mãi đến nay ngày 01-08-2011 tôi mới nhận được giấy triệu tập vào ngày 08-08-2011 có mặt tại phòng 202 của TAND Q1 để hòa giải.   Sau đây là: bản khai tôi nộp tại tòa vào sáng nay (ngày 01-08-2011)và giấy triệu tập của TAND Q1 , xin gởi anh và xin anh tạo điều kiện để những người đã xem báo bài nói tôi có cái quan hệ gì đó biết thêm về vụ việc này. . Chân thành cảm ơn anh. . Hồ Lê Như Quỳnh P/S không hiểu sao trong vòng 8 ngày mà tôi bị tông xe trong khi dừng xe chờ tín hiệu giao thông đến 3 lần.           https://anhbasam.wordpress.com/2011/08/01/230-b%E1%BA%A3n-khai-g%E1%BB%ADi-toa-an-c%E1%BB%A7a-h%E1%BB… […]

    • Ẩn danh said

      Anh CHHV noi rieng va nhung nguoi yeu nuoc noi chung o nuoc ta kho qua,that kham phuc anh CHHV va bao nhieu nguoi khac khong quan gian nguy tham chi nguy hiem toi tinh mang,ho van dang ben bi dau tranh cho dan chung va the gioi biet su that dang dien ra o Vietnam.Cam phan nhung ke da vu oan anh CHHV.Dan PRAHA.

  65. N.V.Đông said

    Hồi còn ở quê, có thằng em trong ngành…. Nó kể chuyện và kiêm đố vui, ngành tổ chức cuộc thi cá nhân gồm bốn vòng, chẳng ai trả lời được tên gọi, thì ra thế này:
    Vòng bảng: Xịt chó nhảy bờ dậu.
    Vòng loại trực tiếp: Thọc gậy bánh xe.
    Vòng bán kết: Gắp lữa bỏ tay người.
    Nếu thắng tất cả sẽ vào vòng chung kết: Ngậm máu phun người.
    Nghe ghê chưa???

  66. Tiểu dân SG said

    Báo CA là loại báo chỉ dành cho thằng bếp, con sen. nay tôi sẽ cấm Osin nhà mình đọc các loại báo này.

  67. nguoimientrung said

    Ô nhục cho một nghành Công an, xấu hổ cho một nền chính trị quốc gia, đê tiện cho mấy […] lãnh đạo nhà nước, hai cái bao cao su cứ mãi phất phơ bay trong mỗi từng giấc mơ hằng đêm của bọn chúng, vinh quang thay đảng ta vời vụ án hai cái bao cao su.

  68. Tuần đinh said

    Chị Quỳnh nên đi bộ, sát lề đường, phía “lề trái”, đặng thấy chúng nó mà tránh. Đừng để chúng đâm sau lưng nhé. Bọn khốn!

    • buncuoiwa said

      Khi chúng nó […] giở thói côn đồ,khủng bố tinh thần thì chỉ còn cách đấu tranh với nó mà thôi!(Cái trò đe dọa trước khi hòa giải đó thì con nít nó vẫn hay làm)

  69. Thanh Tam said

    Thưa anh em,

    Thật ra tôi không ngạc nhiên về những điều mà an ninh nhà mình làm vì với vô vàng việc đã xảy ra trong gần 70 năm qua đã nói hết (từ cải cách cái quái gì đó cho đến vụ nhân văn đến những vụ ép buộc đi kinh tế mới rồi đánh tư sản và vô số việc lấy đất của nông dân tại các tỉnh lẻ nhỏ).

    Nếu các bạn ngạc nhiên thì cũng vì cách bạn thiếu thông tin đó thôi. Tôi lớn lên từ mái trường XHCN, tôi cũng đã tìm hiểu, suy nghĩ và buồn lắm khi cái tôi nghe từ báo, đài từ nhỏ, từ trường học: nó khác gần như nghịch hẳn với cái tôi được học.

    Tôi cùng rất nhiều bạn hồi còn học cấp 2,3 đã từng sinh hoạt hội trong LHTNHSSV, đoàn TN từ ngày đầu giải phóng. Chúng tôi lý tưởng lắm nhưng càng gần thực tế càng thấy thấm thía điều mà Gorbachev nói về về sự dối trá của CĐ.

    Nhưng thật sự mà nói khi đọc thông tin đầy đủ về vụ CHHV tôi vẫn shock lắm các bạn ạ.

    Chưa từng thấy một chế độ nào, một cơ quan gọi là bảo vệ pháp luật nào mà hành xử côn đồ, du côn và phải nói là vô luân thường đạo lý như vậy !
    Chúng nó đối xử ngay với đồng đội chúng, với những người mà giòng tộc đã từng cống hiến cho chúng còn như vậy thì thử hỏi với người dân nghèo và dân lao động không quan hệ, ít hiểu biết sẽ như thế nào đây !!!

    Mà thật vậy, các bạn hãy ra khỏi tháp ngà mình đi, ra khỏi căn nhà hạnh phúc mình đi, thử quên đi những cái mình đã từng nghe, từng học đi và đi về những vùng nông thôn, vào những vùng khu hoạch, các khu công nghiệp rồi chứng kiến các sự việc và suy nghĩ như một con người bắt đầu lại từ đầu những nhận thức về xã hội này, về chế độ này các bạn sẽ nhận ra như tôi :

    Bạn sẽ từ Buồn rồi Khóc rồi Căm hận nếu bạn là người có trái tim bằng thịt và thật sự cảm thấy bất lực.

    Hôm nay, trong số bạn tôi không ít đứa đã là Thứ trưởng, Giám đốc viện đại học, Tổng giám đốc các công ty, hiệu trưởng đại học, trưởng khoa … ở VN khi được nghe những lời này chúng thường im lặng, một im lặng đáng sợ của người tạm gọi là “trí thức”.

    Buồn cho chúng tôi, buồn cho quê hương VN này và buồn cho dân nghèo VN!

    Phải chăng chúng ta đã được giáo dục sự vô cảm, sự ích kỷ đến mức đã biến thành những con thú chỉ còn biết lo chăm chút cho bộ lông của mình mà không còn đói hoài gì đến nhiều bạn đồng loại cùng cực đang bị banh da xẻ thịt !

    Tôi chỉ xin đan cử một ví dụ thật giản đơn thôi và các bạn tự tìm hiểu và tự cảm nhận.

    Hồi nhỏ các bạn cũng như tôi được học rằng trong xã hội ta (cái gọi là Xã hội XHCN) lợi ích công nhân được bảo vệ, họ không bị bóc lột, họ có các công đoàn được đảng tổ chức để bảo vệ quyền lợi của mình , khác với các “công đoàn vàng” của bọn tư bản.

    Rồi hãy nhìn kỹ mà xem thảm cảnh của công nhân VN trong chế độ XHCN này , cái xã hội mà giai cấp công nhân lãnh đạo với sự dẫn dắt của Đảng Tiên Phong vẻ vàng này, thì sẽ thấy cái công đoàn nhà nước trong xí nghiệp họ bảo vệ ai và quyền lợi nhỏ nhất là cái ăn của người công nhân VN như thế nào thì biết ngay mà thôi.

    Xin đừng cứng lòng & cúi nghe theo những gì […] nói nữa mà các bạn hãy tự kiểm chứng đi rồi suy nghĩ về mình, về xã hội, về đảng, về chế độ, về quốc gia dân tộc, quê hương và đồng bào máu mủ của mình !

    Chúc các bạn một ngày vui

    Chúc TS CHHV có được một cuộc xét xử công minh mà tôi không bao giờ hy vọng sẽ có được trong chế độ dân chủ bằng triệu lần các nước phương tây này !

    Thân mến,
    Thành Tâm

  70. Đêm Dài Ác Mộng said

    Phạm pháp lại còn được toà án triệu tập hoà giải, danh dự quốc gia chỉ còn như thế này thôi sao?

  71. khách said

    Qúa tình báo CA TPHCM đã đưa nhiều thông tin sai, tới vụ nay Tòa án nên tuyên đóng cửa tờ báo nay đi. Đây là thư báo rác rưởi.

  72. said

    Đơn kiện của bà Quỳnh vào lúc này là lời tuyên bố CÙ HUY HÀ VŨ VÔ TỘI – trước đây tôi có nghĩ sai về bà Quỳnh, nhưng bây giờ thì kính phục những câu văn chặt chẽ và sắc sảo, với đạo lý làm người – Chúc bà Quỳnh sớm lấy lại danh dự

  73. […] Ông Cù Huy Hà Vũ không phải là người thân thích của nhiều người trong chúng ta. Nhưng phiên tòa sơ thẩm hôm 4 tháng 4 đầu năm nay và xa hơn là việc bắt giữ ông với lý do ông đang ở trong phòng khách sạn với một cô gái và dưới sọt rác có 02 chiếc bao cao su đã qua sử dụng khiến tất cả chúng ta bất bình, nhiều người phẫn nộ. Đây, bản khai của cô gái ấy, ở đây (bấm). […]

  74. vhpl said

    Sau sự việc này.Đề nghị người dân yêu nước khi đi thuê phong Ks ,cần kiểm tra kĩ từ thùng rác ,dưới nệm giường.Để đam bảo rằng không có vài cái Bcs đã qua sử dụng.Lưu ý nên mặc quần áo chỉnh tề ,có thể mặc thêm áo khoác khi tiếp người khác phái trong phòng

    • Phong said

      Bác thật là hài. 🙂

      Áo khoác chắc không ăn thua gì đâu. Phải mặc cái quần lót như hồi Hy Lạp hay La Mã ngày xưa đấy, có cả ổ khóa, khóa lại xong giấu chìa đi. Để chắc ăn thì phải quẳng chìa khóa vào trong bể cá hay chỗ nào đó mới chắc ăn.

      • kim san said

        chưa chắc ăn đâu .Vì cộng sản luôn làm được những điều không thể thành có thể,sáng thành tối,đen thành trắng.Đó mới là cái nguy biến để mọi người đề phòng .

    • Ẩn danh said

      bác CHHV đã già yếu bệnh tật mà còn đủ sức khoẻ để xài đến …2 bao cao su… thì quả là mấy thằng Công An VN khi gài bẩy còn thiếu sót quá, nên rút kinh nghiệm cho lần gài bẩy tới cho thật hoàn hảo

    • Ẩn danh said

      Chúng nó vào vật ngữa đ/c ra, xé…. đũng quần, không khéo tội cong nặng hơn cả 2 cái xài ồi !

  75. […] ANH BA SÀM Anh Ba kính mến, Tôi là Hồ Lê Như Quỳnh, người bị Công an bắt cùng với TS […]

  76. Hải Yến said

    Hòa giải! Chúng nó chỉ muốn […] được thì dùng chiêu hòa giải. Bọn công an bây giờ không phải là công an nhân dân , cho chúng biết thế nào […].

  77. 93.Trường Chinh.HN said

    Dân làm sai,vi phạm pháp luật chẳng thấy quan toà nào cho phép hoà giải với pháp luật-.chỉ có ngồi tù.
    Cơ quan nhà nước làm trái luật thì lại yêu cầu dân hoà giải.
    Như vậy là những thằng dân đen thì luôn luôn nắm dao đằng lưỡi.

  78. công an là con nhà luật,học luật, nắm luật,và làm theo luật thế mà từ lính cho đến tướng sao nó xử lý ngu thế không biết. cả lũ chúng nó đều NGU XUẨN. Chắc chúng nó mua quan bán tước cả nên mói ra cơ sự như vậy.

  79. Khách đã nói. said

    Quốc hội khóa 13 đang xem xét chỉnh sửa hiến pháp 1992 và bộ luật hình sự.
    Điều đầu tiên tôi thiết nghĩ họ sẽ sửa nội dung điều 88 bộ luận hình sự.
    Điều 88 – Điều hai bao cao su: Tội chống phá Nhà nước… sử dụng Hai bao cao su (bao bao chim) đã dùng rồi là một hành vi chống phá nhà nước…”
    Hiện nay dân chúng chúng tôi gọi điều 88 của bộ luật HS là Điều 02 bao cao su.Thật nhyu5c nhã vô văn hóa cho bọn nào đã chỉ đạo tổ chức, dàn cảnh bắt TS Cù Huy Hà Vũ và chị Hồ Lê Như Quỳnh.

    Chúc chị Quỳnh dũng cảm kiến quyết kiện tố cáo đền cùng kẻ nào đã làm mất danh dự chị.
    Chị Nguyễn thị Minh Khai, chị Võ hị Sáu, …các chị các mẹ Việt Nam, phụ nữ năm châu đều ủng hộ chị.

  80. Tran Kiet Phuong said

    CHHV tinh thần anh luôn bất diệt với mọi ngừoi VN yêu nứoc!

  81. Người Sài gòn said

    Các ngài lãnh đạo Hành pháp, tư pháp tại VN, các ngài có thấy xấu hổ không?.
    – Quốc hội phải lên tiếng,bởi Hiến pháp và Luật là do các ngài lập ra, các ngài phải có trách nhiệm,(đừng nói của những nhiệm kỳ trước làm,tôi không có trách nhiệm…) Quốc hội im lặng để cho Hp,Tp đứng trên Luật pháp. trên thế giới này chưa có một QG nào như VN, lẽ nào XHCN là như vậy ? hay Tam quyền hợp tác với nhau để hại dân,hại nước.
    Người dân Việt không bao giờ thua các ngươi đâu,

  82. Hòa giải thế nào?Các vụ phạm pháp tương tự đều bị phạt tù và bồi thường khá nhiều tiền..Mà Đảng ta vẫn đề cao khẩu hiệu “sỐNG VÀ LAM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT”. Nếu không khởi kiện,yêu cầu áp dụng luật hình sự đối với ông Tổng biên tập và tấc giả bài báo thì về mặt tình HLQN coi thường các trang hảo hán của một tờ báo nổi tiếng anh hùng -họ dam làm dám chịu,về mặt lý thì HLNQ bị coi là hèn và phụ lòng CHHV và nhân dân cả nước

    • Thủ Tướng Tiểu Nhân said

      Luật pháp VN chỉ áp dụng cho người dân; còn 3 triệu đảng viên thì được miễn bác Nguyễn ạ! Chức quyền càng cao càng được miễn, cứ nhìn anh Ba y tá ngày nào giờ cũng là Cử Nhân Luật “rừng” thì rõ.

  83. […] cả chúng ta bất bình, nhiều người phẫn nộ. Đây, bản khai của cô gái ấy, ở đây (bấm). Và kể từ đấy, internet đã truyền đi không biết bao nhiêu tin bài, hình ảnh, […]

  84. Bản chất cộng sản là thế, có góp ý xây dựng..v..v..thì bản chất nó vẫn không thay đổi.

  85. ANh Ba said

    có chết hay sống thì miệng quan thế gian hiểu, thật là Bằng Việt- Bếp lửa, mong mọi người cùng ủng hộ Tiến sỹ CHHV, mai mình đi dự phiên toàn có 1 02 của Luật Việt Nam xem thầy dạy có thế không..!?

  86. khach said

    Chỉ có thể nói một điều: Những thằng nghĩ ra và thực hiện vụ gắp lửa bỏ tay người (hãm hại Anh Cù Huy Hà Vũ) này óc nó như óc […], còn lương tâm của chúng như […] cho chó ăn.
    Xin lỗi mọi người trên diễn đàn này, vì tôi chửi tục nhưng với bọn chúng thì không biết phải dùng từ gì khác.

  87. VP said

    Toan mot lu “ngu xuan” an luong tren tien thue nhan dan. F***K!

  88. Alibaba said

    Tôi xin chia sẽ với chị HLQN, thật sự là khi vụ án 2 BCS xảy ra thi tôi đã biết đó là trò đê tiện của ” Nhà nước do dân của dân và vì dân'” làm đạo diễn. Và hơn 700 tờ báo nô dịch chỉ biết đưa tin theo sự chỉ đạo của 1 ai đó. Cho nên sẽ kg có việc xin lỗi hay hòa giải. Chúng tôi luôn bên cạnh chị và Ts Cù Hà Huy Vũ cũng như mọi người yêu nước khác.
    P/s: Tôi rất hèn vì biết TS CHHV là người yêu nước và HOÀN TOÀN VÔ TỘI đối với mọi cáo buộc của VKS vả TA nhưng kg dám ký vào bản kiến nghi. Xin mọi người thông cảm và tha thứ cho tôi Nguyễn Tuân nói: ” tao sống đến bây giờ vì tao biết sợ”. nhưng tôi sẽ kg còn sợ và hèn khi chứng kiến A Chí Đức bị đạp vào mặt. Cú đạp đó như nhà cú đạp vào mặt Tôi và vào mặt mọi người yêu nước chân chính

  89. Thức xeom said

    Hồ Lê Như Quỳnh, bạn hãy vững vàng lên nha.

    Thượng tôn pháp luật, là Lý Tưởng cao cả và thiêng liêng của DânTộc Việt Nam.

    trong thời gian này, bạn nên có người bên cạnh, đề phòng những thủ đọan khốn nạn, như Đỗ Xuân Thọ, đã phải trả giá cho lẽ phải của mình, là 07 lầntai nạn giao thông, bọn chúng tông cho anh Thọ chết, nhưng ản cao số, chưa chết, nên phải tàn phế như vậy, (mất cả đôi chân, bây giờ ngôi xe lăn) hỏi bạn, còn tàn ác nào hơn nữa không ? còn nếu bạn không có ai, thì tôi xin được giúp bạn (xin bạn đừng ngại) tôi chạy xe ôm, vợ tôi bán quán cóc ở nhà cũng đủ sống.
    Bạn nên lưu ý, giữa bạn và những ngừoi bảo vệ, phải đi cách nhau ra, mà canh chừng, phải cảnh giác với lũ súc sinh, lũ thiên lôi, bày quái vật, nó đang hăng máu lắm đấy. Người đi bảo vệ bạn, nên có điện thoại, máy có chức năng ghi hình tốt, các biến cố xảy ra với bạn, phải được ghi ngay và đưa lên Youtub liền, cho cả Thế Giới đều thấy, sau đó dư luận xã hội sẽ lên tiếng, buộc ngành CA phải lôi ra ánh sáng, những tên đao phủ ấy phải ựơc pháp luật, hành ộng ghê tởm này phải bị PL trừng trị nghiêm minh.

    Nếu luật pháp bao che, thì chúng ta sẽ kêu gọi cộng đồng, nhân dân hãy đoàn kết, khi phát hiện những tên mặt rô, vô cớ hành hung người khác, toàn dân hãy bắt trói chúng lại, chúng ta sẽ chụp hình bọn chúng đưa lên mạng, và giao cho cơ quan CA, sau đó dư luận xã hội, giám sát việc xử lý của chính quyền.
    . . . .

  90. hq47 said

    Nếu bản tường trình trên của chị Hồ Lê Như Quỳnh là đúng sự thật,thì thú thật,cho đến bây giờ(từ bé đến tuổi gần 70),tôi mới hiểu dưới chế độ mình cũng có kiểu bắt bớ và xét hỏi như vậy.

  91. Người Nhắng said

    Gần một năm rồi mà lũ […] vẫn không tỉnh ra tý nào cả. Tôi tin cố HLNQ cũng như Ts CHHV vì rất, rất nhiều hành vi xấu xa của CA đã chứng minh cho cái bản chất lưu manh của chúng nó rồi. Nếu chính danh, muốn buộc tội TS Vũ thì đâu cần “ném” 2 bao cao su vào thùng rác để vu vạ ( tương tự hành vi đối với NV Trần Khải Thanh Thuỷ, blogger Điếu cày…”. Chính vì thế, bây giờ chúng chỉ muốn ” hoà giải dân sự”- một sự mỉa mai công lý mới, chỉ có ở những nước có đảng cs độc quyền chính trị mà TT Obama đã phải ví CNCS như một thảm hoạ với chủ nghĩa phát xít mà loài người cần phải thanh toán…

  92. Ẩn danh said

    Báo công an thành phố HCM – Một tờ báo có hành động […] và vô nhân tính.

  93. […] Nguồn anhbasam […]

  94. khách said

    Trình độ nghiệp vụ CA của Anh 3 Dũng quá là giỏi !

  95. KínhGửiConTrời said

    Hành Pháp thì đúng là như…cướp ngày. Tư Pháp thì… những Kiến nghị, Khiếu nại bị quăng vào sọt rác… Nhìn cái Giấy Triệu Tập của họ, thật …vô văn hóa, tối thiểu là phải có kính thưa, kính gửi người dân, nhưng chắc họ sợ có chữ kính gửi thì họ bị giảm mất uy quyền, không tỏ được sức mạnh để uy hiếp người dân, cái văn bản như vầy không bao giờ có ở các nước văn minh !
    Chúng tôi vô cùng bất bình, khi người dân nói lên sự thật thì bị chụp mũ “phản động” và bị hành hạ, không biết kêu với ai để có được công lý.
    Của Dân? Do Dân? Vì Dân? Kêu Trời? Trời cao có thấu?

  96. Vthanh said

    Đm […]. cho tôi chửi bậy cái Anh bấm nhé.

  97. chetmelusucsinh said

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/thuc-trang-em-truoc-phien-toa-phuc-tham.html

  98. dân thường said

    Ngày mai tôi lại ngồi nhâm nhi cafe, xem bọ nó diễn trò. Nhớ hôm bọn nó xử sơ thẩm anh Vũ, ngồi cafe đối diện TAHN, thấy nhiều thằng lượn lờ ngó cái mặt tôi, về nhà nghĩ cũng thấy hay hay. Ngày mai có thằng nào ngó phải hỏi luôn – mặt tao có gì hay mà mày ngó dữ vậy?

    Ngày mai mà có chị Quỳnh ở tòa án thì chắc tụi nó ngại lắm đó.

  99. Communist said

    Vụ án ô nhục.

  100. anti phản động said

    Quần ông Vũ lúc bị bắt là quần đùi (quần tà lỏn) có kẻ ô vuông màu tím pha cháo lòng. Không biết bên trong có quần sịp hay không 😀 .
    Vậy nên nói mặc quần lót là đúng.

    Ủng hộ bà Quỳnh Như kiện bọn kền kền báo chí.
    Nhưng cũng nhờ vụ này bà sẽ còn nổi tiếng hơn nhiều.

    Thả ngay ông Vũ ra ! Mệt tai quá !

  101. tuyettuyet said

    ngay mai hay mang loi day cua HO CHI MINH ” mot dang giau diem khuyet diem cua minh la mot DANG hong…” de cac tham phan dang vien chua hoc thuoc loi BAC day tiep tuc hoc ma giac ngo them….

  102. Phó Thường Dân said

    😛 ” Tiến sĩ Luật _Cù Huy Hà Vũ muôn năm “.

    ..Ô.hô ! thế ra mới biết là chế độ cộng sản Việt Nam quá nhân đạo,bọn quan tòa “ô nhục” theo lệnh bộ chính trị đảng cộng sản, đã khoan hồng bỏ qua không kết tội Tiến sĩ Luật _Cù Huy Hà Vũ thêm ba tội mà chúng nó đã lập biên bản:
    1_Vi phạm hành chính vì làm việc quá giờ qui định của chánh quyền (thể hiện sự quan tâm của đàng cộng sản đối với sức khỏe người dân ..hic.hic..)
    2_Tội quan hệ bất chính (hổng được phép có bồ nhí như các quan đảng….hi..hi..)
    3_Tội dâm ô ( tỉ như là giống “quan dâm” nguyễn trường tô..hô..ô.ô..)…ơn bác! ơn đảng !
    ….ha..ha..ha..ha…đái cả ra quần rồi đảng ơi..i..i.i….

  103. Ngudan68 said

    Kiện vụ này tới cùng cũng là góp sức giúp cho anh CHHV đấy chị HLNQ ạ

  104. dân thường said

    Dân thường tôi thấy chị Quỳnh tố cáo nhiều và rất xác đáng.
    Tôi muốn bổ xung thêm một tội “hỗn láo” của tòa án “ND” (sau đây tôi gọi là đầy tớ), quận 1 thành phố “HCMM” – theo quan điểm của tôi.
    1- Chị Quỳnh còn đang là bà chủ mà “đầy tớ” dám gửi “giấy triệu tập” thì quá hỗn.
    2- Qua những câu chữ đầy tớ ghi trong giấy thì nó hỗn thêm (mục 1 tôi đã nói nó quá hỗn, mục 2 nó hỗn thêm – đã quá rồi mà còn thêm thì tôi nghĩ nó cũng có vẻ giống con chó cắn càn).

    Nó muốn hòa giải với bà chủ Quỳnh mà nó quá hỗn như vậy thì đúng là chó cắn càn. Tôi nuôi chó mà nó cắn càn thì tôi cho nó ăn “riềng mẻ mắm tôm” ngay lập tức, để mình nhậu cho ngon.

  105. Haugiang said

    Rất khen, hiểu và thông cảm cho HLNQ, chúc chị vạn điều tốt lành !

  106. long said

    rồi chúng nó sẽ…nổi lập lờ như thằng CA ở Nghệ An hôm qua ! mọi người hãy đợi mà xem !ác giả thì ác bao !

  107. nguoithai TB said

    Chuyện xảy ra ở thiên đường XHCN. Hãy cảnh giác!

  108. Phan Tất Thành said

    Tại sao lại hòa giải dân sự. HLNQ xem lại những gì mình có. Đòi hỏi phải xử lý hình sự. Với xâu chuỗi các sự kiện như thế này thì không thể xử lý theo hướng hòa giải dân sự. Hãy nhìn CHHV mà xử sự Quỳnh ạ.

  109. tiến sĩ giấy said

    P/S không hiểu sao trong vòng 8 ngày mà tôi bị tông xe trong khi dừng xe chờ tín hiệu giao thông đến 3 lần.

    Tại vì chưa bị trọng thương thì phải làm lại chứ!

    Đ.M. Đê tiện, bỉ ổi, hèn hạ, thối tha…
    Sáng mai dù dao kề cổ tớ cũng sẽ đến 42 Lý Thường Kiệt Hà Nội để xem chúng làm trò hề.

  110. Vu Anh said

    Đạo diễn vụ này tồi tệ thật. ông Ngô Bảo Châu nói câu nổi tiếng làm hệ thống tư pháp VN cấm khẩu hết cả.

  111. Duy Chau said

    Tin vui ! Toàn dân đang tham gia phá án cho TS Cù Huy hà Vũ
    Đơn kiện của bà Quỳnh làm lộ mặt của một bọn bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tín

  112. nhatdangng said

    Báo công an thành phố HCM nói riêng và cả nước nói chung , là một loại báo ( khi viêt về những vụ án có tính “chính trị”) thì đều như vậy, vu khống , bôi nhọ, mạt sát người ta một cách vô liêm sĩ bỉ ổi và trắng trợn tàn nhẫn vô nhân tính nhất. Nó viết bằng tất cả những sự bỉ ổi , những nổi căm tức tột cùng bất chấp lẽ phải , bất chấp tất cả coi những nguời trong vụ án dó là mạt hạng, trân tráo và kênh kiệu vì được bao che . Bọn họ không xứng đáng được gọi là , dù là cây bút hạng bet tồi bại nhất cũng thanh cao hơn bọn nó nhiều .Lũ khốn nạn , Tuy nhiên, nó cũng nói rõ một điều ” là BỌn chúng đang sợ hãi..”

  113. Minh said

    “P/S không hiểu sao trong vòng 8 ngày mà tôi bị tông xe trong khi dừng xe chờ tín hiệu giao thông đến 3 lần”

    Nhan danh mot nha nuoc XHCN ma phai lam nhung viec nhu vay sao? That la “het thuoc chua” roi cac dong chi oi!

    • iSushi said

      Nghe cái kiểu “giết người diệt khẩu” này nhiều mà nghe lại vẫn thấy kinh tởm, đúng là hành vi của con thú điên cuồng, điên dại chẳng còn suy nghĩ gì.

  114. Hoa said

    Những kẻ thuộc LLAN vì mục đích chính trị đen tối ,mà ngang nhiên gắp lửa bỏ tay người .Thật ghê tởm !Làm cái việc thất đức như thế ,ắt sẽ bị quả báo.Tôi tin ông trời có mắt.

  115. […] Theo Anhbasam […]

  116. Tăng Yến said

    Tại sao lại nhục nhã thế? Bốc lửa bỏ bàn tay người ta! chỉ có kẻ khốn nạn mới làm như thế.

  117. Tăng Yến said

    Cộng sản và công an cộng sản thực chất không phải là chủ nghĩa xã hội .

  118. […] Ông Cù Huy Hà Vũ không phải là người thân thích của nhiều người trong chúng ta. Nhưng phiên tòa sơ thẩm hôm 4 tháng 4 đầu năm nay và xa hơn là việc bắt giữ ông với lý do ông đang ở trong phòng khách sạn với một cô gái và dưới sọt rác có 02 chiếc bao cao su đã qua sử dụng khiến tất cả chúng ta bất bình, nhiều người phẫn nộ. Đây, bản khai của cô gái ấy, ở đây (bấm). […]

  119. Tôi không hiểu công an ta từ trước đến nay bắt những vụ phải nói là rất tâm phục khẩu phục.Thế mà đến cái vụ ông CÙ Vụ này lại hành động một cách tồi tệ đến thế.Trình độ non kém về nghiệp vụ,mà ở đây lại có đủ các loại trinh sát từ bộ đến phường thế mà chiến thuật quá i tờ nếu như ko muốn nói là giốt nát về nghiệp vụ.Hậu quả là thấy đấy,không được người dân tín phục.
    Tôi thì tôi trách cái thằng tham mưu vụ bắt này quá kém…

    • Củ Đự said

      Vụ nào tâm phục khẩu phục đâu ? Vụ Năm Cam chăng ? Bây giờ vẩn còn nhiều bí ẩn vụ Năm Cam lắm ? Có vẻ là vụ giết người diệt khẩu hơn là hình sự băng đảng, vì tên Năm Cam này là chân rết của mạng lưới an ninh ( Hắn có thẻ hình sự đấy nhé ) vì thế chằng có vụ nào là tâm phục khẩu phục cả anh canhsat4sao. Hảy đọc bài phỏng vấn Nguyễn Việt Thành thì rỏ.

    • Ẩn danh said

      Đó là Hoàng Kông Tư bác a.
      Dùng kông quỹ để làm việc riêng (trả thù cá nhân).

    • Phan Văn Tuấn said

      Xin lỗi bạn Canhsat4sao nha. TS Vũ đã làm cho trí tuệ đảng ta khốn đốn, hao tâm, khổ trí, đã phải tốn mất rất nhiều thời gian và và các cuộc họp liên miên.
      Kịch bản bắt ông TS CHHV đã được các chuyên gia:
      – 19 vị giáo sư đặc cách tình báo BCA
      – 166 chuyên gia phá án.
      – 249 trinh sát kỳ cựu ( nội gián hạng 1, và trinh sát hình sự)
      – 120 giáo sư – tiến sỹ, tốt nghiệp tại các học viện tình báo – cảnh sát; Nga – Tiệp Khắc – Trung cộng.
      Một lực lượng “bằng cấp” đầy mình và bằng khen, giấy khen cao ngất như vậy, họ đã đầy tư cho kịch bản này một khoản kinh phí không hề nhỏ, chi từ ngân sách QG, về thời gian khoảng trên 400 ngày..
      sau đó đựơc các cụ duyệt và bỏ phiếu bắt TS Vũ. Chủ công là tổng cục AN1 và CAHN & CATP.HCM.
      Qua đó ta thấy những chiến công hôm qua như thế nào ???
      Vụ án Cù Huy Hà Vũ, đã tồ hô ra tất cả . . . sự thật . . . .. bản chất của chê độ.

    • iSushi said

      Cuống quýt lên để bắt thì làm gì có thời gian mà bày đặt được vở nào hay ho hơn. Chộp ngay một cơ hội đầu tiên, rất vớ vẩn mà vẫn phải cố đâm theo. Dấu hiệu rõ ràng là cuống lắm rồi, cần bắt gấp đây mà.

  120. nicecowboy said

    Họ chủ trương ” Cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Do đó, họ không từ bất ky thủ đoạn nào để thực hiện được cái mục đích mà họ cho là “chân chính”.

    Đây chính là điểm sai lầm nghiêm trọng của họ trong quá khứ và cho đến nay. Nếu cái “cứu cánh” đó mà cũng là cái bánh vẽ luôn, thì hởi ôi, cái sai lầm đã nhân lên gấp đôi : sai cả về phương pháp thực hiện và cả về mục tiêu.

    Điều này lịch sử đã minh chứng khá nhiều, vì mục tiêu tiến lên chủ nghĩa…họ đã không ngần ngại thực hiện các biện pháp quyết liệt .sắt máu không chùn tay, thậm chí hạ lưu, tiểu nhân, nhơ bẩn miễn sao đạt được cái mục đích mà họ cho là ” chính nghĩa” như trong các vụ Cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, cải tạo tư sản, nhân văn giai phẩm…

    Đó là nói ở tầm vĩ mô mà họ còn thế, nói chi đến những vấn đề cá biệt như việc Ls CHHV và hai bao cao su

    Đến giờ mà họ vẫn có suy nghĩ như thế : cứu cánh biện minh cho phương tiện !

  121. Ẩn danh said

    Không từ một thủ đoạn nào, thật khốn nạn.

  122. doan nguyen said

    Chị HLNQ không cần viết đơn khởi kiện thì tất cả người dân VN và thế giới thấy vụ bắt và kết tội CHHV này bẩn thỉu như thế nào rồi. Nhà cầm quyền hãy lắng nghe lời nhắn của nhà thơ Bằng Việt cũng là mong muốn của nhân dân yêu công lý và công bằng. Nếu không thì đến một ngày………. lửa sẽ cháy…….. và không gì dập tắt nổi….

  123. nam said

    “P/S không hiểu sao trong vòng 8 ngày mà tôi bị tông xe trong khi dừng xe chờ tín hiệu giao thông đến 3 lần.”
    -> Thủ đoạn khốn nạn, đê hèn của đám công an nhân dân! 😦

    • ANQ said

      Việt Nam đất nước ta ơi!…
      Việt Nam đất nước ta ơi!…
      Việt Nam đất nước ta ơi!…

      Chính quyền Việt Nam hôm nay đã lộ rõ bộ mặt thật khốn nạn một cách công khai, bất chấp tất cả để chà đạp lên dân tộc Việt Nam rồi.

  124. Taans said

    Editor vui lòng chỉnh sửa chút chứ thế này đọc căng quá quá (tăng sáng, tăng tương phản… chẳng hạn)

Gửi phản hồi cho Nguyễn Phương Hủy trả lời