BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ Nhật, 01-06-2014

Posted by adminbasam trên 01/06/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H5Tàu Trung Quốc mưu đồ cô lập tàu cá Việt Nam (TP). – Trung Quốc bao vây khóa chặt tàu cá Việt Nam (VNE). “Các tàu cá Trung Quốc tập trung từ 45 đến 50 chiếc (tàu hải cảnh, ngư chính, tàu kéo, tàu vận tải) liên tục bao vây, ép không cho ngư dân Việt Nam tổ chức đánh bắt cá“. – Các tàu Trung Quốc tìm cách phân tán lực lượng của tàu cá Việt Nam (LĐ). – 3 tàu Trung Quốc lại vây ép phun vòi rồng vào tàu Việt Nam (VnMedia). – Hoàng Sa ngày 31.5: Hàng chục tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam (Tin nóng). – Video: Khu vực giàn khoan Hải Dương 98: Tàu TQ tiếp tục vây ép dùng vòi rồng tấn công tàu VN – 31/05/2014 (VTV/ Bản tin).  – “Phun vòi rồng, ném đá chỉ là trò trẻ con” (DT).

Tàu cảnh sát biển VN tiếp tục tiến sâu vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981 (LĐ). – TƯỜNG THUẬT: Căng thẳng đối đầu trong ngày biển động (DT).  – “Nóng” từ Hoàng Sa chiều 31.5: Sự ngông cuồng của tàu hải cảnh 3401 (LĐ). – Trung Quốc sử dụng tàu lớn hơn đâm va tàu Việt Nam (DT).  – Hoàng Sa ngày 31/5: Tàu Trung Quốc 6 lần đâm tàu chấp pháp Việt Nam (VTV/TP). – Tàu Trung Quốc đâm hỏng nhiều tàu của Kiểm ngư Việt Nam (ANTĐ).  – Tàu Trung Quốc cố tình khiêu khích trên diện rộng (HNM). – HOÀNG SA tối 31/5: Trung Quốc tạo cớ vu vạ (TG). – Trực tiếp từ Hoàng Sa: HP 51 ‘khiêu vũ giữa bầy sói’ (Infonet).

Trung Quốc giảm tàu, liên tục giăng bẫy vu khống tàu Việt Nam (GTVT). – Trung Quốc tăng cường máy bay chiến đấu bay quanh giàn khoan 981 (NLĐ). – Bắc Kinh tiếp tục luận điệu “TQ không gây rối ở Biển Đông” (PNTP). – Căng thẳng ở Biển Đông có thể làm cho chiến tranh bùng nổ? Could Tensions in the South China Sea Spark a War? – And by the way…Washington could get dragged in (National Interest). – Tạp chí Diplomat nhận định: Tên lửa Việt Nam ‘đủ sức gây hoảng loạn kinh tế, chính trị Trung Quốc’ (MTG).

Hai tàu tuần duyên TQ lại đi vào vùng biển Senkakư/Điếu Ngư (RFA).

Đối thoại Shangri-la: Trung Quốc tiếp tục ngụy biện cho các hành vi sai trái (VOV/ DT). – Học giả TQ nóng mặt công kích TT Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (MTG).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ mặt Trung Quốc gây bất ổn tại Biển Đông (RFI). Ông Chuck Hagel: “Những tháng vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành những hành động đơn phương gây bất ổn trên Biển Đông“.  – Chuck Hagel: Trung Quốc chỉ có một lựa chọn ở Biển Đông (KT).  – TQ đang ‘gây bất ổn’ trên Biển Đông (BBC). –  Trung Quốc gây bất ổn trên Biển Đông (QĐND). Đâu rồi Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng QPVN, không cáo buộc TQ mà để cho báo QĐND dẫn lời Bộ trưởng QP Mỹ, ông Chuck Hagel, “cáo buộc Trung Quốc có những hành động gây bất ổn trên Biển Đông“?

– A, Đại tướng đây rồi! Đại tướng đang bận đề nghị “bạn” rút giàn khoan: Toàn văn phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Shangri-La (VNE). “Chúng tôi đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hòa bình ổn định và quan hệ hữu nghị hai nước“. – Nhà văn Đình Kính: Chúng ta không “đề nghị”, phải “yêu cầu” và “bắt buộc” Trung Quốc rút giàn khoan (Quê Choa).

H4<- ‘Quan hệ VN và nước bạn TQ vẫn tốt đẹp’ (BBC/ Ba Sàm). “Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng“.

Tướng Thanh đưa Hoa Kỳ và Nhật Bản vào thế việt vị tại Biển Đông (Cầu Nhật Tân/ Ba Sàm). “Như vậy, quan điểm của Phùng Quang Thanh và Phó Oánh, Vương Quán Trung rất tương đồng: đây là vấn đề nội bộ gia đình Việt Nam – Trung Quốc. Phó Oánh dùng từ ‘tranh chấp’ chỉ việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào xâm phạm vùng biển Việt Nam, cố tình lờ đi đây là hành động xâm lược ĐƠN PHƯƠNG“. – ‘Tiền đạo’ Phùng Quang Thanh và trận bóng đá định hướng tại Shangri-La (DLB).  – Thôi rồi… Con sáo sang sông!? (DLB). – Vũ Đông Hà: Việt gian Phùng Quang Thanh và chính sách đầu hàng quân xâm lược của đảng CSVN

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Quân đội 2 nước phải hết sức kiềm chế (NLĐ). – Về bài phát biểu của tướng Phùng Quang Thanh: Đừng ngụy biện! (FB LS Lê Công Định).  “Sao ngày trước không nghĩ đến việc đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên để lựa chọn giải pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao, mà lại mang quân vào lật đổ chính quyền Sài Gòn bằng mọi giá, gây nên cảnh tang thương của không biết bao nhiêu gia đình cả hai miền Nam Bắc trong suốt gần 20 năm? Ngay cả khi cho rằng Mỹ xâm lược, sao không tìm giải pháp ngoại giao trước tiên, mà lại đánh trước, đàm sau, rồi đánh tiếp? Sao không áp dụng cùng phương thức ấy cho Trung Quốc ngày nay? Họ cũng là quân xâm lược đang chiếm đóng các hải đảo của tổ quốc đấy!

VN chỉ phản đối HÀNH VI XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN của TQ, nhưng vẫn KIÊN QUYẾT BẢO VỆ TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT-TRUNG (FB LS Lê Đức Minh).  – LMHT – Ông Dũng và Thời cuộc (Dân Luận). “Ủng hộ tình hữu nghị, nhắc nhở về tình hữu nghị là điều không sai. Nhưng không bám víu vào đó để biến nước ta thành một nước đớn hèn, một công dân quỵ lụy“.  – Giữ tình hữu nghị với NHÂN DÂN Trung quốc, nhưng phải kiên quyết chống ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TRUNG QUỐC (FB LS Lê Đức Minh).

– Đại tướng ơi, hãy nghe chị em phụ nữ khuyên nè: Chỉ cần vượt qua nỗi sợ (Người Việt). “Sợ vì tình hữu nghị. Vì những món nợ ràng buộc từ thời chiến tranh. Kể cả những thỏa thuận, ký kết trong những lần “đi đêm” giữa hai bên chưa được công khai, minh bạch cho nhân dân và thế giới biết. Và vì Trung Quốc lớn mạnh hơn. Từ trước đến nay, đối diện với Trung Cộng, nhà cầm quyền Việt Nam đã tự làm cho họ trở nên yếu hơn bởi những nỗi sợ chưa thể vượt qua“.

Thật ra họ còn một nỗi sợ nữa. Đó là họ sợ người dân biết được họ đã “đánh Mỹ cho Liên Xô, cho Trung Quốc”, vay nợ của Trung Quốc, Liên Xô, mượn máu của người dân Việt Nam để đổ vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn, mà hệ quả của cuộc chiến này là mất biển, mất đất vào tay Trung Quốc, để TQ làm mưa, làm gió ngoài Biển Đông hiện nay.

Lề nào … thốn hơn? (FB Nguyễn Đình Bổn). “Trong khi lề trái tha hồ thóa mạ một cách chính đáng, thì thương thay lề phải lại ngậm bồ hòn làm ngọt. Họ có xấu hỗ không? Có! Họ có phẫn hận không? Có! Nhưng họ vẫn phải đăng nguyên cái bài đáng nguyền rủa trên, cố gắng đặt tựa cho nhẹ đi, cố không nhắc đến… Ôi, cái nỗi hận, nỗi đau mà không dám nói dù mình có công cụ trong tay thì nó khủng khiếp lắm“.

Xích Tử – Nỗi khổ vì có một cha già (Dân Luận). “Hết cách rồi, các đồng chí, đồng bào ơi! Nguồn cơn cũng từ vị cha già của chúng ta thôi. Học theo người chúng ta có thể đấu tranh bằng cách ‘Tôi rất đau buồn không ngờ đảng/nước anh em lại đưa cái giàn khoan ấy đến’ như một câu tương tự trong Di chúc – bảo vật quốc gia người để lại“. – Vị trí của lãnh đạo một đất nước chỉ có một và duy nhất một chỗ thôi: Đứng về phía nhân dân (FB Mạnh Kim). – Đảng hết tin vào nhân dân? (FB LS Lê Đức Minh). – Muốn thoát Trung Quốc, phải vượt qua chính mình (RFA).

Vì an ninh châu Á, Nhật Bản đối trọng với Trung Quốc (RFI). “Bắc Kinh bị đặt vào thế bị cáo trong lúc Tokyo nổi bật với vai trò cứu tinh : hỗ trợ các quốc gia trong vùng bảo vệ an ninh trên không và trên biển“.  – Nhật Bản thành lập liên minh chống Trung Quốc (Phan Ba).  – Nhật Bản sẵn sàng ủng hộ bất kỳ quốc gia nào chống Trung Quốc (TopWar/ Kichbu). – Shangri-la: Mỹ ủng hộ kế hoạch “phòng vệ tập thể” của Nhật (RFI). – Nhật đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí đối phó với Trung Quốc (ANTĐ).

Shangri-la: “Kẻ muốn gây ra sự đã rồi ở Biển Đông cần phải bị lên án”  (Infonet). – Shangri-la: Diễn văn của Shinzo Abe không “nóng mặt” bằng Chuck Hagel (GDVN). – Bị “vây” tại Shangri-La, Trung Quốc tức tối (NLĐ).

Shangri-La 2014: Trung cộng cầm cờ (DLB).

Lịch sử quan hệ Mỹ-Trung Bài 1: Lịch sử một “chuyện tình” (Mạnh Kim). – Lịch sử quan hệ Mỹ-Trung Bài 2: “Dưỡng hổ di họa”

H6Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đi sai đường, tướng Bắc Kinh: Ngu gì đi tin Mỹ?! (GDVN). =>

Việt Nam đang là mục tiêu trong “chính sách xoay trục của Mỹ” (MTG). – Bộ trưởng quốc phòng VN đối thoại với bộ trưởng quốc phòng Mỹ: “Mỹ sẽ không ngồi yên khi trật tự thế giới bị đe dọa” (TT). – Theo tin từ VOV, ông Chuck Hagel nói: “The United States will not look the other way when fundamental principles of the international order are being challenged. We will uphold those principals.” Nghĩa là: Hoa Kỳ sẽ không nhìn về nơi khác khi các nguyên tắc căn bản của trật tự thế giới bị thách thức. Chúng tôi sẽ duy trì những nguyên tắc này.

Tái quân bình lực lượng hướng về châu Á nằm ở đâu trong bài diễn văn Obama đọc tại Học viện quân sự West Point? (Diplomat/ BVN).

Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên LHQ (VNE). – VN gởi thư đến LHQ phản đối TQ vi phạm chủ quyền (RFA). – Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan (NLĐ).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg (Hoa Kỳ) (CP). – Biển Đông: Việt Nam lại “chuẩn bị” kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan ? (RFI). Ông Nguyễn Tấn Dũng: “Chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng cho hành động pháp lý. Chúng tôi đang cân nhắc thời điểm thích hợp nhất để tiến hành biện pháp này“.  – ‘VN đã sẵn sàng kiện TQ vụ giàn khoan’ (BBC). “Riêng về giải pháp đấu tranh pháp lý, Thủ tướng cho biết chúng ta đã chuẩn bị hàng chục năm nay, còn thời điểm nào hợp lý thì Bộ Chính trị sẽ quyết định“. – Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Khởi kiện Trung Quốc chỉ là giải pháp cuối cùng (VTV).

Song phương với Trung Quốc là vô phương cứu chữa (RFA). TS Phạm Chí Dũng: “Không chỉ song phương mà là vô phương đối với giàn khoan HD 981 và tất cả những giàn khoan sau này mà Trung Quốc sẽ hạ đặt trái phép ở vùng biển Việt Nam. Bởi vì một phép thử nho nhỏ mà Việt Nam chỉ từ thua tới thua thì sẽ làm sao đối với một chiến dịch dài hạn  Trung Quốc có thể đưa ra rất nhiều phép thử khác“.

1 tháng giàn khoan và toan tính lộ rõ của TQ (VNN). – Chiếc mặt nạ “trỗi dậy hòa bình” đã rơi (TT).- Trần Minh Thảo: HD-981, ĐỐI TÁC KHỦNG BỐ NHÀ NƯỚC? (BVN). “Đảng phải chính thức lên tiếng, bạch hoá các cam kết, đồng thuận chính trị sai lầm  giữa hai đảng Trung Việt từ trước đến nay dẫn đến tình trạng nguy kịch hiện nay của Việt Nam. Để có lòng tin và sự hậu thuẫn của quốc tế, Việt Nam cần có những hành động chứng minh không còn phục vụ lợi ích của Trung Quốc nữa. Kiện Trung Quốc về Hoàng Sa ra toà án quốc tế  là bước đầu“.

H1HẺM BUÔN CHUYỆN KỲ 132: Mười sáu chữ … đỏ (Nhật Tuấn). – Ý nghĩa chính xác “4 Tốt 16 Chữ Vàng” (DLB).  – GS. Trần Ngọc Vương: Mộng trở thành quốc gia biển khiến Trung Quốc liên tục gây hấn, tạo nên những bất ổn trên biển Đông thời gian qua (N Đô Thị/ Dân Quyền).  – GS Carl Thayer: “Trung Quốc vừa đá bóng vừa thổi còi, Việt Nam phải tiếp tục khôn khéo” (VOV).

– Đỗ Trung Hậu: QUAN ĐIỂM NÀO VỀ CHỦ QUYỀN HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM (BVN). – Nguyễn Ngọc Già:  Phản biện 6 luận điểm của Ngô Viễn Phú (DLB). – Công hàm Phạm Văn Đồng: Kẻ cắp bán đồ gian (DLB). Một góc nhìn về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa (P1) (Thành). – Hoàng Mai: Công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập, phương án cần được tính đến (BVN).

Thế giới đi về đâu? (THĐP). “Một cộng đồng ASEAN nhỏ bé chưa đủ sức để đối chọi với một Trung Quốc hiếu chiến sẽ tiếp tục liên minh với Châu Âu hoặc Mỹ để hình thành một liên minh rộng lớn hơn. Trung Quốc và Nga hai con người cô độc cũng đành ngậm ngùi bắt tay nhau để đối chọi với Mỹ và Châu Âu. Các bạn sẽ thấy trong tương lai không xa thì các khối liên minh trên thế giới sẽ được hình thành“.

– TS Nguyễn Quang A: Đi tìm câu trả lời cho bài toán công nghệ Trung Quốc (TBKTSG).  – TS Lê Đăng Doanh: Thay đổi tư duy, lật ngược thế cờ (N Đô Thị/ Quê Choa).

Báo Đại đoàn kết đưa tin nóng về tình hình Hoàng Sa vừa chậm vừa sơ sài (Hữu Nguyên).

Bị gãy chân vịt, tàu ngầm Trường Sa phải dừng thử nghiệm nửa chừng trên biển (LĐ).

Dương Vũ – Ai đang làm khánh kiệt đất nước (phần 4) (Dân Luận).

– Tô Văn Trường: LẠM BÀN VỀ THƯ NGỎ (BVN). “Đấy là một hình thức hoạt động quan trọng của xã hội dân sự, qua đó những điều tốt, điều hay được trao đổi và phổ cập trong nhân dân. Đảng và Nhà nước nếu thấy nội dung thư ngỏ có ý nghĩa, sẽ  xem xét tự điều chỉnh chủ trương, chính sách theo ước nguyện của người dân“.

– Mẹ Nấm: Ngọn lửa Tuyết Mai và chúng ta (DLB).

Tin về nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (DLB). “Ông Nghĩa cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của ông rất tồi tệ. Ông bị chứng bệnh đau răng hành hạ vài tháng nay. Phía trại giam chỉ đưa ông đi nhổ răng sau những lần ông đấu tranh quyết liệt. Tuy nhiên, thay vì nhổ răng đau, trong hai lần đưa đi khám công an đã nhổ hai chiếc răng khỏe của ông“.

Từ xứ sở tự do trở về mất tự do (Kỳ cuối) (Nguyễn Tường Thụy).

“Nhu cầu cần có Luật Biểu tình ngày càng cấp bách” (Infonet).

– Video: Dân oan biểu tình trước chợ Bến Thành và trước VP thanh tra CP thành Hồ (DLB).

Thư kêu gọi lên án hành động đàn áp hoạt động nhân quyền (RFA).

– Hà Huy Sơn: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” hiểu như thế nào? (BVN).

– Đặng Hoàng Giang: “Những người khốn khổ” ở Việt Nam (BBC). “Việt Nam không có tư pháp vị thành niên, và sự tàn nhẫn của hệ thống thể hiện ở chỗ nó coi những người vi phạm trẻ tuổi như người lớn“.

Dân biểu Mỹ ép VN về quyền của công nhân (BBC). “Tất cả các quốc gia thành viên TPP, bao gồm Việt Nam, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lao động TPP, bao gồm cả nghĩa vụ liên quan đến tự do lập hội và thương lượng tập thể“.

– Thường Sơn: “Đáy Mao Đài” và “Kẻ thù số một” (BVN). “Làm thế nào để các chính khách Hà Nội chạm được vào cái áo của người Mỹ nếu họ không biết cách thể hiện lòng tôn trọng tối thiểu đối với xã hội dân sự?

– Lê Phú Khải: KÍNH CHÀO ẤN ĐỘ – NỀN DÂN CHỦ LỚN NHẤT HÀNH TINH (BVN).

H1Biệt dinh triệu đô của ông Huỳnh Đức hòa, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng (NCT).

Vụ Bầu Kiên: KỊCH VÀ ĐỜI (FB Trần Huỳnh Duy Thức).

Người lao động sẽ được cầm sổ bảo hiểm (HQ).

Trung Quốc hậu Thiên An Môn:Dùng kinh tế và công an bịt miệng phản kháng (RFI). “Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra thỏa thuận, theo kiểu : ‘Chúng tôi cho các vị tự do kinh tế, đổi lại, các vị chấp nhận hợp tác chính trị’.” – Thiên An Môn, đêm dài đẫm máu vẫn ám ảnh người cựu sinh viên (RFI). “Những viên đạn rít lên ngay trên đầu bạn, đó là điều mà người ta chưa hề biết được qua những cuốn phim hay trong văn chương. Cho đến ngày mà nó trở thành sự thật“.

“Đất của Chúa” đang lâm nguy tại Trung Quốc (RFI). “Những cây thánh giá tại các giáo đường bị xem là quá « lộ liễu » bị buộc phải gỡ bỏ“.

Mỹ quan ngại việc blogger TQ bị sa thải sau khi gặp NT Kerry (RFA).

Bình Nhưỡng kết án một người Hàn Quốc tù chung thân vì tội gián điệp (RFI).

14h:

Trung Quốc điều tàu lớn hung hãn đâm tàu chấp pháp Việt Nam (CAND). – Tàu VN kiên trì chấp pháp trong bao vây và vòi rồng (VNN). “Số lượng tàu TQ có mặt quanh giàn khoan khoảng hơn 60 tàu, trong đó có cả tàu quân đội. Số tàu này được chia thành nhiều tốp theo hình nan quạt. Mỗi khi tàu Việt Nam tiến đến gần khu vực giàn khoan để tuyên truyền lập tức TQ cho từng tốp ra để tiến hành bao vây, đâm va và phun vòi rồng“. – Lợi dụng thời tiết xấu, tàu Trung Quốc liên tục gây hấn (TT).  –  Trực tiếp từ Hoàng Sa ngày 1/6: Thoát hiểm do… ngược gió (Infonet).

Sáng 1/6: 50 tàu Trung Quốc cản phá ngư dân Việt Nam (VTC). – ‘Trung Quốc đang thực hiện chính sách “cá lớn nuốt cá bé” (TP).  – TS. Nguyễn Vân Nam: ‘Dù thế nào ngư dân cũng nên kiện TQ’ (BBC).  – ‘Kiện TQ như thế nào thì hiệu quả nhất?’ (BBC).

Xuất hiện vật thể lạ được đưa lên giàn khoan Hải Dương 981 (Sea Times). – HOÀNG SA sáng 1/6: TQ tiếp tế lương thực bảo vệ giàn khoan trái phép (TG).

Trịch thượng của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng của Trung Cộng (Ngày Đêm).

Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc tại diễn đàn an ninh châu Á (VOA). “Hoa Kỳ sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ khi những nguyên tắc căn bản của trật tự quốc tế bị thách thức. Chúng tôi sẽ gìn giữ những nguyên tắc này“.

Lướt tin hơn chục tiếng, đỏ mắt tìm cái tựa bài báo có dòng chữ “Việt – Trung đấu khẩu ở Shangri-la“, nhưng không thấy, chỉ thấy cái tựa này: Trung – Mỹ ‘đấu khẩu’ căng thẳng tại Shangri-la (Infonet). Có phải Mỹ bị Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ đâu?  Chủ quyền quốc gia của mình bị xâm phạm, ngay cả đấu khẩu trước bao nhiêu nước ủng hộ mình mà cũng không dám, thử hỏi dám làm gì? Làm Bộ trưởng Quốc phòng của một nước, khi đất nước lâm nguy, mà rụt rè, nhút nhát như con thỏ, cong lưng như không có xương sống, thử hỏi người dân VN còn trông mong gì?

Báo TQ vừa dụ vừa dọa, xuyên tạc, bôi nhọ: Việt Nam ôm chân Mỹ  (GDVN). – Luận điệu tởm lợm xuất hiện: Nhật xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa

Trung Quốc bị quốc tế “đấu tố” tại Shangri-La (MTG). “Sau cái ‘vuốt má’ của ông Abe là cú ‘tát’ trực tiếp của Mỹ vào Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sử dụng ngôn từ mạnh mẽ và trực diện nhắm Trung Quốc chứ không bóng gió như cách mắng xéo Trung Quốc của người Nhật“.  – Trung Quốc quấy rối Biển Đông, Hoa Đông, phản kích Mỹ – Nhật tại Shangri- La (SM).

Trung Quốc tức tối với phát biểu của thủ tướng Nhật (VNE).  – Đuối lý về Biển Đông, Trung Quốc quay sang công kích Nhật Bản (DT).  – Trung Quốc mỉa mai Mỹ, Nhật Bản ‘đang song ca’ tại Shangri-La (TN). – Trung Quốc nóng mặt với cả thế giới nói điều chính nghĩa (ĐV).

Kế sách khôn ngoan của Philippines với TQ (TVN).

KHẨU KHÍ (Nguyễn Quang Vinh). – Khi quan võ ngồi nhầm ghế quan văn (Hiệu Minh). “Một vị đại tướng đàng hoàng chỉ huy hàng triệu quân mà phải xuống giọng trước kẻ xâm lược thì liệu có nên chăng? Có ai tin, tone thế này có tránh được những giàn khoan mới hay không?” – Đâu chỉ là quan điểm của Phùng tiểu nhân mà chắc chắn bài phát biểu này phải được nội các CP và BCT thông qua (FB Thùy Linh). – Facebooker Phan Ba: “Đại nguyên soái cầm binh của cả một nước mà cứ mở miệng ra thì chỉ toàn em lạy anh, em lạy anh, em chỉ muốn hoà bình hữu nghị, em chỉ muốn hoà bình bằng mọi giá. Sao không biết xấu hổ hả trời? Bộ muốn làm vương đất Bắc chứ nhứt định không thèm làm quỷ nước Nam hả?“- CƯ DÂN MẠNG VỚI HỘI NGHỊ SANGRILA (Huỳnh Ngọc Chên).

– Thơ: GIẢI PHÁP NÀO CHO TỔ QUỐC HÔM NAY? (FB Nguyễn Hữu Quý).  – Giải pháp tuyệt vời vụ gìan khoan HD 981 (FB LS Lê Đức Minh). – Nguyễn Tri Phương: “Bây giờ nếu ta chỉ gắng lây lất mà sống, sao bằng thung dung chết về việc nghĩa” (FB LS Lê Công Định).

ĐỪNG ĐỂ NHÂN DÂN ĐOÁN MÒ (Nguyễn Quang Vinh). “Sẽ thật sai lầm lớn nếu tiếp tục chỉ cố gắng bấu víu vào Trung Quốc để rồi lại bị phản bội, lại bị lật lọng, lại bị gian trá, lại bị cắn, véo, xâm chiếm lãnh thổ. Chính quyền quốc gia nào trên thế giới cũng thế, chứ không chỉ là Việt Nam, sẽ sụp đổ nếu đi ngược lại tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân mình. Rứa thôi. Hy vọng đây không phải là đoán mò“. – KHI “BẠN” CỦA TA LÀ QUÂN XÂM LƯỢC (FB Nguyễn Hữu Quý).

Một dân tộc mất đi ý chí đấu tranh thì trước sau gì cũng trở thành nô lệ cho một dân tộc khác (FB Ngoc Nhi Nguyen). – Lửa Tây Tạng – Những hình ảnh đau thương (Long Hoàng). “Những thái độ vô tâm, hờ hợt trước tình hình đất nước của chúng ta sẽ góp phần biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ 2, âm mưu bành trướng của Bắc Kinh đang hướng về Việt Nam, chuyện này rồi sẽ xảy ra nếu mọi người vẫn chưa kịp thức tỉnh!

Làm sao để thoát Trung? – Diễn giả: T.S Giáp Văn Dương (Văn Việt). Có lẽ không cần phải hỏi “Làm sao để thoát Trung”, mà cần phải hỏi “Có muốn thoát Trung hay không”?

Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa (VOV). – Thêm bằng chứng Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa (VTC). “Chứng cứ mà chúng tôi muốn nói đến là cuốn sách Cộng hòa quốc giáo khoa thư – Tân quốc văn (quyển thứ 5) do người Trung Quốc biên soạn, thẩm định, chấp chiếu năm 1911, phát hành năm 1916“. – Mang chứng cứ chủ quyền Hoàng Sa ‘đi Tây’ (TVN).

Việt Nam kiên quyết đấu tranh đến cùng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc (VOV). – Khẩn trương tập hợp các chuyên gia, chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý lâu dài (CAND). – Trung Quốc phải bỏ yêu sách đường lưỡi bò, chọn đường thương lượng hoà bình (VOV). – Bài 1: “Đường lưỡi bò”-một yêu sách mập mờ   – Bài 2: Yêu sách dựa trên lịch sử hay theo kiểu tự hành xử? Bài 3: Quốc tế chưa bao giờ công nhận “đường lưỡi bò” Bài 4: “Đường lưỡi bò” vận dụng sai luật quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Việt – Mỹ trao đổi về Biển Đông (VNE). – Trung Quốc đang đi sai đường (TT). – Khống chế Trung Quốc, Mỹ tăng mạnh chi phí quân sự (MTG). – Mưu đồ nham hiểm của Trung Quốc là tạo một cuộc chiến “nhỏ” (GDVN).

Giàn khoan có nguy cơ làm gián đoạn thương mại toàn cầu (TT).  – Thủ tướng: Nếu có xung đột, dòng hàng hóa qua Biển Đông sẽ gián đoạn (Infonet).

Những hình ảnh đặc biệt từ “biển nóng” Hoàng Sa (Petro Times). – Món quà 1-6 từ Hoàng Sa (TT).

Năm loại sâu mọt (Bautx). “2. Bọn tuyên truyền cực đoan: Bọn này là cái loa cho để cho các đối tượng có mục đích lợi dụng. Chúng bày ra những chuyện dối trá, lấp liếm ngụy biện cái sai để đánh lừa sự nhìn nhận của dư luận. Chúng tô hồng và đánh bóng các chủ thuyết của nhóm lợi dụng mặc dù biết điều đó là sai trái“. – KIỂM DUYỆT TỪ DƯỚI (FB Nguyễn Hưng Quốc).

NỖI SỢ HÃI MANG TÊN “AN NINH” (Nhât Nam).

Đập phá tài sản, chém trọng thương phó công an xã (NLĐ/ TP).

Đề nghị xét trách nhiệm lãnh đạo địa phương để xảy ra đập phá DN (DT).

“Chưa bình luận” về biệt thự của bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (TT).

Hà Nội sắp có đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp (VNE).

Mỹ Cấm Các Tin Tặc Trung Quốc Tham Gia Hội Thảo (ĐKN).

Kỷ niệm 25 năm phong trào Thiên An Môn (BBC).  – TQ sắp xử vụ tấn công xe hơi Thiên An Môn (BBC).  – Cựu lãnh tụ sinh viên Thiên An Môn: Washington đã làm ngơ! (RFI). –  3 Người Phụ Nữ Khỏa Thân tại Thiên An Môn Kêu Oan và Bày Tỏ Căm Phẫn Đối Với Thư Ký Pháp Ủy Chính Quyền tỉnh Hà Nam (ĐKN). – Protected: Bóng ma Lục Tứ (Kỳ 1) (Phạm Vũ Lửa Hạ).

Bắc Triều Tiên tuyên án tù chung thân cho ‘gián điệp’ Nam Triều Tiên (VOA).

Hàn Quốc tố Triều Tiên bán quyền đánh bắt hải sản cho Trung Quốc  (VTC). – Triều Tiên bị tố bán quyền đánh bắt hải sản cho Trung Quốc (NLĐ).

20h40′:

 – Tàu Trung Quốc điên cuồng đâm thủng tàu Cảnh sát biển Việt Nam (TN). Giàn khoan trái phép 981 lại có dấu hiệu dịch chuyển (TT). – Tàu Kiểm ngư Việt Nam chạy ngược gió, vòi rồng Trung Quốc bất lực (DV).

– Tướng Mỹ: Tiêm kích Trung Quốc thường xuyên thách thức máy bay Mỹ (TN). – Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Nhật Bản gặp gỡ tại Shangri-La (TN). – Nhật sẽ gửi tàu tuần duyên cho Việt Nam vào đầu năm 2015 (TN). – Nhiều nước muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam (TN). – Học giả quốc tế: Trung Quốc thách thức, Mỹ chỉ muốn hòa giải (TN). – Mỹ chưa yếu đến mức để Trung Quốc ngoi lên lúc này (MTG). – Ấn Độ tăng quân dọc biên giới Trung Quốc (MTG).

– Ngư dân làm thuê trên tàu Trung Quốc trở về quê (MTG).

– Nỗi uất ức của hai “ông Chấn” ở Quảng Trị (LĐ).

– Những người đàn bà sòn sòn đẻ con để… trốn án (LĐ).

KINH TẾ

Kiến nghị đưa một số dự án vay vốn ADB vào năm tài khóa 2015 – 2017 (CafeF/ TBNH).

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM ấm dần (VTV/ CafeF)

Khi cổ đông thiểu số bị… ra rìa (DĐDN).

Nợ phí dịch vụ môi trường rừng ở Sơn La: Bao giờ được giải quyết? (NT).

Từ ngày mai, giá gas tăng thêm 5.000 – 6.000 đồng/bình (Megafun).

Lạm phát tại Mỹ tăng dần lên ngưỡng mục tiêu (Gafin).

14h:

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 31-5-2014 (VietFin).

Tình hình thu hút FDI vào Việt Nam 5T.2014 (VietFin).

VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu (VNE).

Kêu lỗ vì giá trần, sữa ngoại dám bỏ thị trường? (VEF).

Từ 1.6, giá bán lẻ điện sinh hoạt chỉ còn 6 bậc (LĐ).

Doanh nghiệp xây nhà trên giấy (VNE).

Giá lúa hè thu giảm còn hơn 4.000 đồng (VNE).

Mưa ẩm kéo dài, hành tây Đà Lạt lại bỏ ra đường (TT).

Vàng nữ trang: Từ thả nổi đến siết chặt (TT).

Trung Quốc tăng đầu tư, xuất khẩu và du lịch sang Việt Nam trong tháng 5 (NDH).

20h40′:

– Quản lý giá sữa nhìn từ quản lý giá xi măng (TBKTSG).

– TPHCM kêu gọi phát triển hạ tầng khu đô thị Tây Bắc (TBKTSG).

 – Ghi ở Vũng Áng, ngày cuối cùng của tháng 5 (VnEconomy).

VĂN HÓA-THỂ THAO

Nhà văn Tô Nhuận Vỹ và tạp chí Sông Hương (RFA).

Trần Huy Sao – Chuyện Quê Nhà (DĐTK).

H2Chúng ta biết gì về tác giả “Giấc Mơ Hồi Hương”? (Du Tử Lê).

<- Nghệ sĩ tên tuổi trong tuồng Thuyền Ra Cửa Biển (RFA).

Tài trồng quế của người Ca Dong  (DV).

Nhớ Khuất Nguyên! (FB Nguyễn Đình Bổn).

Cách Thức Mai Táng Người Chết Trong Các Nền Văn Hóa Khác Nhau (ĐKN).

Đấu giá bút tích của John Lennon (NLĐ).

Thành lập Trung tâm UNESO nghiên cứu văn chương tại miền Trung – Tây Nguyên (LĐ).

14h:

GS. Nguyễn Ngọc Doãn: Một trí thức gần dân (ĐĐK).

THẾ KỶ 21 – SỐ 8, THÁNG 12, 1989 (điện tử hóa) (DĐTK).

Henryk Sienkiewicz – Giải Nobel văn chương 1905 (Văn Việt).

Nhất Linh – Bướm trắng (Văn Việt).

Số phận của một phát minh (Văn Việt).

Làm thế nào để bắt “dê” khi bị bịt mắt? (THĐP).

Rợn người nghe kể chuyện bị trừng phạt vì làm vỡ ché cổ linh thiêng (ANTĐ).

Ký ức nhà sàn (DV).

Người Họa Sỹ Vẽ Lại Toàn Cảnh Thành Phố Từ Trí Nhớ Với Các Chi Tiết Chính Xác Đến Kinh Ngạc (Video) (ĐKN).

183 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí quốc gia (TT).

20h40′:

– Tết Đoan ngọ trong ký ức tuổi thơ (DV).

 – Cầu thủ đánh nhau trên sân Lạch Tray (TT).

– HLV Loew: “Đức có cầu thủ giỏi ở hầu hết vị trí” (TT).

 Không từ bỏ (TBKTSG).

– M.U chi 220 triệu bảng, rầm rộ tuyển quân! (NLĐ).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Ly cafe đắng cho giáo dục (VNN). TS Giáp Văn Dương: “Muốn thay đổi toàn diện, làm toàn diện phải nhìn thẳng vào chỗ nào cần sửa. Nghị quyết viết hay nhưng tôi thấy ngành giáo dục đang làm sai hoàn toàn. Tôi ngạc nhiên vì sao toàn ngành cứ tập trung vào thi cử mà không bàn xem trình độ phổ thông của người Việt Nam là như thế nào? Không bàn xem hệ thống giáo dục cần phải thiết kế ra sao?

– Thi tốt nghiệp THPT 2014: Thứ trưởng nói về đề thi, chấm điểm (Infonet).

Một kỳ thi tốt nghiệp… lạ lùng (giadinh.net). – Về Hội đồng 18 người phục vụ một thí sinh thi Sử (Infonet).

Chuyện bi hài khi sĩ tử kiêng kỵ trước kỳ thi (Zing). – Những sự cố hy hữu trong kỳ thi tốt nghiệp 2013

TP.HCM tuyển hàng loạt giáo viên năm học 2014-2015 (TT).

Cô giáo truyền lửa qua bài giảng về Hoàng Sa – Trường Sa (Zing).

MẤY BÀI HỌC CUỐI TUẦN (Alan Phan).

SEMINAR: Albert Einstein – Một cuộc đời, một ý tưởng (BHC).

14h:

TƯ DUY TRIẾT HỌC GIỮA PHÁ VÀ XÂY (Hồ Hải).

Sáng nay gần 1 triệu thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp  (GDVN). – Những điểm khác biệt lớn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (Infonet).

“Lạm phát” học sinh giỏi, hậu quả của bệnh thành tích (CAND).

Ở chốn lao xao Ham học… không ham hiểu biết (LĐ).

THƯỞNG NGƯỢC (FB Trần Đình Trợ).

Nhiều lớp 6 của Hà Nội quá tải (VNE).

20h40′:

– Con em chúng ta đang tìm gì trên Internet? (TT).

– Lời khuyên tài chính của một người cha cho con trai vừa tốt nghiệp (TBKTSG)

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Khi trẻ em trở thành “cần câu cơm” cho gia đình ! (Infonet).

Dự án đồng muối lớn nhất VN ở Ninh Thuận: “Xát muối” vào dân (kỳ cuối): Muối “đuổi” dân lâm ngõ cụt (LĐ).

Kỳ nhân làng võ – Kỳ 9: Thầy võ vùng đất dữ (Thể thao).

H2Quái đản thú ăn chuột “bao tử” (LĐ).

Tương ớt “Con gà” vào mùa chế biến mới với nguy cơ bị kiện tụng mới (THĐP). =>

Sân khấu của trẻ khuyết tật bùng nổ với Gangnam Style (VNE).

Hóa đơn tính tiền “6 cô gái đẹp giá 6 triệu” gây xôn xao (MTG).

Nhà vệ sinh dơ vì học sinh quá đông? (PNTP). Học sinh trường nào/ nước nào mà không đông?

Bé gái 4 tuổi bị nhánh cây rơi trúng ở trung tâm Sài Gòn (VNE). – Cành cây to gãy gục, hai mẹ con nhập viện cấp cứu (DT).

20 bức ảnh hiếm gây sốt cộng đồng (VNE).

– Bắt được ba ba khổng lồ và lời đồn nhiều người bị báo oán? (LĐ/ DV).

14h:

142 trẻ tử vong do sởi ở miền bắc (VNE).

5 tháng, gần 4.000 người chết vì tai nạn giao thông (LĐ).

Nạn cướp nghêu hoành hành (TT).

Dân Sài Gòn đổ xô mua banh lông chữa bệnh (VTC).

Mê mẩn điều hoà tự chế, ‘thượng đế’ bị ném cá vào mặt (VEF).

Chung cư Nam Đô Complex lình xình mâu thuẫn chủ – khách (Infonet).

Tấm lòng cha mẹ nào cũng giống nhau (TT).

Xe đặc chủng công an lật nhào trên quốc lộ 1 (TT).

Thuyền phao độc nhất vô nhị của “dân chài” giữa phố phường thủ đô (LĐ).

WHO: Thuế thuốc lá cao có thể cứu hàng triệu sinh mạng (VOA). “WHO cảnh báo thuốc lá sẽ làm cho khoảng một tỉ người thiệt mạng vào cuối thế kỷ này nếu không có hành động nào cả. Tổ chức Y tế Thế giới nói 80% trường hợp tử vong xảy ra tại các nước có lợi tức thấp và trung bình“.

20h40′:

–  Xóa dấu vết trên mạng – chuyện dễ, chỉ ở EU! (TBKTSG).

– Bộ ảnh chân thực về những người vô tính (MTG).

– Rừng thông 20 năm tuổi tại Nam Đàn bùng cháy (VNE).

QUỐC TẾ

Kiev tố cáo Nga tuyên truyền để dọn đường xâm lược Ukraina (RFI). – Dân biểu Mỹ kêu gọi Pháp không bán chiến hạm cho Nga (RFI).  – Tổng thống Obama sẽ gặp người sắp nhậm chức Tổng thống Ukraine tại Ba Lan (VOA).

Hoa Kỳ yêu cầu Thái Lan phục hồi thể chế dân chủ (VOA). – Australia thông báo trừng phạt Thái Lan sau cuộc đảo chính  (VOV).

Đức Giáo Hoàng : Syria là nạn nhân của “sự vô cảm toàn cầu hóa” (RFI).

Washington xác nhận kẻ nổ bom tự sát ở Syria là công dân Mỹ (VOA).

Hai chính khách quan trọng của Nhà Trắng từ chức (TTXVN/ Gafin).

Ông Mutharika tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Malawi (VOA).

Tàu Trung Quốc tìm MH370 dính sự cố kỹ thuật (DT).

MF thông qua khoản viện trợ 4,6 tỷ USD cho Hy Lạp (Gafin).

14h:

Thái Lan bây giờ, đọc sách cũng là phản kháng (Người Việt). – Thái Lan không tổ chức bầu cử Quốc hội đến cuối 2015 (RFI).

Phiến quân Syria giết chết binh sĩ chính phủ trong vụ nổ dưới đường hầm (VOA).

–  17 người thiệt mạng trong vụ đột kích ở biên giới Pakistan (VOA).

12 thường dân thiệt mạng vì mìn ở miền đông Afghanistan (VOA).

Nữ tử tù ở Sudan sinh con (VOA). – Nữ tử tù Sudan sẽ được trả tự do (VOA).

Quân nhân Mỹ được Taliban trả tự do ở Afghanistan (VOA).

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dùng hơi cay giải tán biểu tình (VOA).

Biên phòng Ukraina buộc trẻ em tị nạn đi bộ sang Nga (LĐ).

20h40′:

 – Trực thăng Nga rơi xuống hồ, 16 người mất tích (TT).

– Crimea chính thức dùng đồng Rúp của Nga (DV).

 – Mỹ thúc đẩy Hàn Quốc sử dụng hệ thống đánh chặn tên lửa (MTG).

* RFA: + Sáng 31-05-2014; + Tối 31-05-2014

* RFI: 31-05-2014

* VTV:

29 bình luận to “Tin Chủ Nhật, 01-06-2014”

  1. Hồ Tập Chương said

    Đcsvn là phiên bản của tình báo Hoa Nam,(TQ)(ky1đên16)
    Huynh-tam.blogspot.fr/

  2. […] Basamnews: HD 981 […]

  3. lê diệu nguyên said

    KẺ ĂN CƯỚP BỊ VẠCH MẶT LẠI LẤP LIẾM

    Lê Diệu Nguyên

    Diễn đàn An ninh Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Shangri-La tại Singapore lần thứ 13 từ ngày 30- đến 1-6 vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế sau sự kiện Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Đại dương 981 vào vùng biển Việt Nam khoan thăm dò dầu khí trái phép. Nghiêm trọng hơn, khi họ còn cho hàng trăm tàu quân sự , tàu ngư chính , tàu cá vỏ sắt… để bao vây, tấn công lại các tàu cá, tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển Việt Nam đang hoạt động tại khu vực này, gây thương vong cho hàng chục người và làm hư hại nhiều tàu thuyền, phương tiện khác. Nham hiểm và tàn bạo hơn là họ đã cho tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, làm cho 10 ngư dân rơi xuống biển, nhưng rất may được các tàu của ta cứu thoát.
    Không chỉ trên Biển Đông với việc đơn phương đưa giàn khoan dầu vào hoạt động sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, trong những ngày qua, Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn trên không tại vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng.
    Bởi vậy, khi vùng biển Hoa Đông và Biển Đông gia tăng nhanh chóng các hành động mang tính “khiêu khích” đe dọa đến hòa bình và an ninh, đặc biệt là an ninh hang hải và hang không của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, đã thật sự gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế, nhất là các quốc gia trong khu vực.
    Tại Diễn đàn Shangri-La lần thứ 13 này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe với tư cách là khách mời chỉ đạo, tuyên bố Nhật và Hoa Kỳ đã sẵn sàng thắt chặt hợp tác với Úc và Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Nhật Bản cũng là quốc gia đang có những tranh chấp với Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông, nhất là xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nên Thủ tướng Shinzo Abe đã giành nhiều thời gian để nói rõ quan điểm và thái độ của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản nhiều lần nhắc đến “nhà nước pháp quyền” và kêu gọi các quốc gia trong vùng tôn trọng ba nguyên tắc : tôn trọng chuẩn mực quốc tế về đường phân định biên giới; không dùng biện pháp cưỡng chế, áp đặt ; và phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
    Đồng thời Thủ tướng Shinzo Abe cũng bày tỏ : “Nhật Bản sẽ mang lại mọi trợ giúp có thể để hỗ trợ các quốc gia ASEAN trong các hoạt động của họ nhằm bảo đảm an ninh trên biển và trên không, và để bảo vệ tuyệt đối tự do hàng hải cũng như tự do hàng không”.
    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel không úp mở đã tuyên bố: “Những tháng vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành những hành động đơn phương gây bất ổn trên Biển Đông”. Ông Chuck Hagel nhấn mạnh : “Chúng tôi kiên quyết chống lại bất cứ hành động khiêu khích, gây hấn hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền từ bất cứ quốc gia nào” , đồng thời ông chỉ rõ “các nguyên tắc căn bản của trật tự thế giới” phải được bảo đảm.
    Trước những chỉ trích mạnh mẽ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel , Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung đang có mặt tại Shangri-La đã phản ứng lại một cách lố bịch khi cho rằng phát biểu của bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ không có cơ sở, đồng thời tố ngược lại lời lẽ của ông Chuck Hagel là mang đầy nội dung “bá quyền, khiêu khích, hăm doạ” và không mang tính xây dựng?!
    Đặc biệt, trước sự xâm phạm chủ chủ quyền Việt Nam một cách trắng trợn và hành động gây hấn vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam, thì người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc ở Shangri-La Vương Quán Trung thản nhiên lấp liếm khi nói rằng: Bắc Kinh “chưa từng chủ động gây hấn đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và biên giới trên biển của mình”. Và rằng Trung Quốc : “Luôn có các bên liên quan chủ động tạo sự cố, rồi sau đó chính phủ Trung Quốc không còn cách nào khác phải đáp trả”?!
    Lời lẽ của ông Vương Quán Trung đã cố tình lấp liếm sự thật, hàm ý cho rằng Trung Quốc là “nạn nhân” trong các vụ gây hấn vừa qua và họ “buộc phải” có hành động đáp trả khi bị “tấn công”. Một sự đổi trắng thay đen đến khó có ngôn từnào lột tả hơn được.
    Còn theo AFP, bà Phó Oánh, chủ tịch Ủy ban đối ngoại của quốc hội Trung Quốc cũng có mặt tại Singapore, cho rằng Nhật Bản khai thác xung khắc vấn đề biển đảo để sửa đổi chính sách an ninh khu vực và điều này làm các quốc gia trong vùng lo ngại?!
    Theo các nhà quan sát chính trị có mặt tại Shangri-La thì ngoại trừ Bắc Kinh, chưa một thủ đô châu Á nào bị Trung Quốc uy hiếp, đã lên tiếng phản đối các quan điểm của Nhật Bản do Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra tại diễn đàn.
    Ngược lại, những biện hộ đó của Trung Quốc không lừa dối được ai. Giới quan sát cho rằng: “Trung Quốc đơn độc tại Diễn đàn An ninh Châu Á Shangrila diễn ra hàng năm tại Singapore”. Còn Tú Anh trong bài viết trên RFI đã bình luận : “Thái độ hung hăng của chính quyền Trung Quốc tại Hoa Đông và Biển Đông đã đưa đến một hệ quả không thể tránh được : Bắc Kinh bị đặt vào thế bị cáo trong lúc Tokyo nổi bật với vai trò cứu tinh : hỗ trợ các quốc gia trong vùng bảo vệ an ninh trên không và trên biển.
    Dư luận còn nhớ, cũng tại Diễn đàn An ninh Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Shangri-La lần thứ 12 năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là diễn giả chính đã trình bày chính sách đối ngoại của Việt Nam một cách ấn tượng, trong đó, ông nêu bật nhiều vấn đề trong khu vực mà cộng đồng quốc tế quan tâm , nhất là “xây dựng lòng tin chiến lược” giữa các quốc gia, khi có khá nhiều vấn đề “nóng” nổi lên, trong đó có vấn đề Biển Đông và mối quan hệ Trung Quốc với các quốc gia láng giềng.
    Tuy nhiên, những gợi mở đó dường như không được Trung Quốc quan tâm , mà ngược lại vẫn cố tình quyết tâm thúc đẩy chiến lược biển, với việc biến gần như toàn bộ Biển Đông thành “ao nhà” với yêu sách đường 9 đoạn (còn gọi là “đường lưỡi bò” ) một cách phi lý do họ đưa ra.
    Rõ ràng, Trung Quốc luôn hành động giữa lời nói không đi đôi với việc làm, bất chấp luật pháp quốc tế mà Trung Quốc là một bên tham gia, để thực hiện các lợi ích quốc gia riêng rẽ…, đã thật sự đánh mất lòng tin của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
    Bởi vậy, tại Diễn đàn Shangri-La lần này Trung Quốc là một cường quốc cô đơn không có bạn bè.

    L.D.N

  4. […] Basam […]

  5. […] Tin Chủ Nhật, 01-06-2014 […]

  6. Cục Đất said

    Sau sự kiện dàn khoan, nhiều người đã toan dạy khôn cho đoảng. Nào là: cần phải liên minh với bên ngoài như Mỹ, nào là: cần dân chủ hóa… Thậm chí, còn vội vã tung hô một thằng cơ hội thỉnh thoảng lựa thời cơ nói vài câu đung đúng. He he,làm như đoảng dại lắm sao mà phải dạy khôn.
    Nay con quái đoảng chính thức có câu trả lời: Tao khôn chán, rồi, cóc cần bọn mày dạy. Liên minh, dân chủ để mà ăn cám à ? Nước mất thì mất, miễn sao tao được ăn trên ngồi trước, bóc lột, hà hiếp dân đen thoải mái là được rồi. Nghe chửa ?

  7. ACB said

    Lề nào … thốn hơn? (FB Nguyễn Đình Bổn). “… Ôi, cái nỗi hận, nỗi đau mà không dám nói dù mình có công cụ trong tay thì nó khủng khiếp lắm…“
    ———

    Lâu nay, tôi vẫn âm thầm biết ơn các phóng viên báo chí tâm huyết trong báo lề phải, một số đã chọn “sống chung với lũ” …để mà tìm một cơ hội làm được một việc gì đó có ích cho dân cho nước trong vị thế của mình. Họa âm thầm , gạt bỏ danh lợi tiếng tâm, thậm chí chấp nhận những sự đe dọ thường trực và những buổi lên lớp dạy đời của những thằng ngu, bọn heo chó Tuyên Huấn…Sức hiều biết và tâm lòng ấy mà phải chịu cảnh n\như thế thật …không chỉ nói đến “nổi đau, nổi hận ” mà thôi …Không cần biết là ai, tôi xin cảm ơn quý vị ấy ! Đất nước mang ơn những nổ lực của các vị…
    Mong sao sẽ có ngày , toàn dân được tự do, được rũ bỏ xiềng xích …và các vị sẽ có tổ chức độc lập của mình để có thể sống với hết sức của lương tri , bằng ngòi bút chân chính…!

    Còn Việt cộng, thế chúng có tức giận “Bạn Tàu” của chúng không? Lẽ thường trong tân tính con người , khi bị o ép , đè nén, khinh bỉ ,la rầy, chửi mắng đến mức ấy, tất nhiên là có, phải có chứ ? Chúng rất tực nhưng cái tức ấy không đủ mạnh và hoàn toàn thiếu chính nghĩa vì mức độ của nó không thể so với khát kháo cướp đoạt, chiếm giữ , lòng “tham quyền cố vị” cháy bỏng, tình yêu vật chất, vinh thân phì gia” riêng trong từng mỗi cá nhân bọn lãnh đạo Việt cộng . Năm 1945,trước yêu sách của Tàu & Pháp buộc Hồ phải giải tán Đảng CS, Hồ gầm lên : ” Thà ngửi địt bọn Tây còn hơn ăn cứt thằng Tàu.. ” – Tháng 8.1965, Lê Duẫn nổi điên với thái độ xất láo,xem Đông Nam Á như món đồ trong túi của mình khi Mao trạch Đông nói vỗ thẳng mặt, và thản nhiên công khai trong đại hội ” … phải giành cho được Đông Nam Á, bao gồm : miền Nam Việt Nam, Thailand, Miến Điện, Malaysia và Singapore …Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy …ta sẽ có sức mạnh ….gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây ( Tập cân Bình đang noi theo di chỉ này )”.- Lê Duẫn quay về củng cố quân đội, thanh trừng thân Tàu dù tất cả vẫn đang ngơ ngác ….sau đó còn đưa Giặc thù truyền kiếp và lời nói đầu của Hiến pháp ! ….

    Tuy nhiên, Việt cộng dù có tức giận nhưng không bị Tàu giết…,dù có tức.giận Tàu nhưng lại được chúng giúp cho thỏa tham vọng độc chiếm , duy trì “độc tài toàn trị” béo bở cho cả tập đoàn, Tàu giúp cho chúng trở thành giàu có là luôn và an toàn khi thẳng tay triệt dân VN …, Vậy thì , chịu vài “gậy” mà ngốn”củ cà rốt Tàu” no nê…ngẫm cũng đáng ! Tàu quất “gậy” trên lưng tổng Trọng, hắn có dám ló mặt ra than đâu nào ? Thế nên Việt cộng, ai nấy đều nguyện “không ăn ở hai lòng” , nguyện hết sức “thờ Tàu” để kiếm chác, giữ tính mạng và tài sản ! “…Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh…” thời họ Hồ trước, thời Nguyễn Trãi cũng đã từng thế rồi ….nên xét theo “nhân tình thế thái” , thì thái độ ấy.,…cũng vẫn bình thường…
    Do là bình thường nên đó là sự thật ! Và đó là cần hiểu biết trước hết về bản chất của toàn bộ cách hành xử của Việt cộng !

    PS – Hiện nay , đối với Tàu , toàn đảng Việt cộng đếu nhắm mắt áp dụng câu ” đang bị đánh bỗng dưng …lăn ra ngủ ! ” – Ha ha ! Lãnh đạo Việt cộng lại đi “học” thái độ của một anh bán hàng rong Việt Nam ! Sự đời đến là quái đản, buồn cười ….Hic !

  8. hèn với giặc ác với dân said

    bạn vàng đưa bằng chứng về việc đảng bán hoàng sa đổi lấy viện trợ, súng đạn để xâm lược miền nam. với bằng chứng này đảng ta hết giãy giụa, buông súng đầu hàng vô điều kiện, biển đông thuộc về bạn trong 1 ngày gần đây.
    ————
    ……..Trong thời gian lâu dài, Việt Nam không hề có sự bất đồng đối với việc này. Trong buổi tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lý Chí Dân vào ngày 15/6/1956, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam Ung Văn Khiêm trịnh trọng bày tỏ: “Căn cứ vào tư liệu của Việt Nam và xét về mặt lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa nên thuộc về lãnh thổ Trung Quốc”. Tháng 9/1958, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng đã gửi công hàm tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Ân Lai và trịnh trọng bày tỏ, Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam công nhận và tán thành tuyên bố về quyết định lãnh hải ngày 4/9/1958 của Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản Tuyên bố này dứt khoát chỉ rõ, toàn bộ lãnh thổ của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bao gồm quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa…”.
    http://vietnamese.cri.cn/481/2014/06/01/1s199343.htm

  9. Dân said

    Bè lũ Nguỹen Phú Trọng đang đánh mất cơ hội thoát vòng nô lệ TQ để đưa đất nước vào thế giới văn minh của nhân loại. Chúng bán tất cả, chỉ cầ giữ Đảng.

  10. Mongun said

    Tại cuộc đối thoại Shangri-La vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel đã dành những lời đanh thép lên án Trung Quốc. Thái độ mạnh mẽ này khác hẳn với vẻ chán nản của ông hồi tháng 2 khi thông báo cắt giảm quy mô quốc phòng của Mỹ. Dễ hiểu cho thái độ của Bộ trưởng Hagel vì sức mạnh quân sự của Mỹ vừa được một liều thuốc phục hồi. Sau một loạt lời chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi, Hagel thông báo ngắn gọn: “Mỹ dự định tăng ngân sách hoạt động quân sự lên 35% vào năm 2016 và tăng 40% ngân sách cho việc luyện tập, đào tạo”.
    —————
    Anh Tập chớ có mừng vội nhé!
    http://www.baomoi.com/Khong-che-Trung-Quoc-My-tang-manh-chi-phi-quan-su/119/13953103.epi

  11. khach said

    Ai chỉ đạo PQT,BT Bộ QP,tại HN Shangri-la,nói rằng TQ vẫn là “bạn” của VN mặc dù “bạn” đang ngày đêm điên cuồng tấn công CSB cùng ngư dân VN ngay trên vùng biển bao đời của tổ tiên cũng như quyết tâm thực hiện dã tâm xâm chiếm biển đảo ngàn đời của cha ông?
    Xin thưa,chính là NPT đảng trưởng đảng CSVN và tay cạy kho quân nhu NCV.Nói mà không sợ nhầm,chúng chính là tay sai của tình báo Hoa Nam.Hãy nhớ lại những việc đã làm của NCV khi y nắm TC2 thì khắc biết.Và hiện nay,tuy NCV không còn nắm TC2 nhưng quyền uy của y vẫn bao trùm thiên hạ(ngay cả NPT vẫn phải kiêng nể)chỉ vì y là tay sai đắc lực của bọn Hoa Nam và đã nắm tẩy được giới chóp bu ĐCSVN,mọi chính sách đối nội cũng như đối ngoại về QP đều do y vẽ ra.Y đã thành lập mạng lưới gián điệp làm việc cho bọn Hoa Nam.Muốn thoát tầm ảnh hưởng của TQ,việc cần làm trước tiên là phải triệt hạ tay này cùng đám tay chân của hắn.

    • Vưu Hồn said

      Không có gì khó hiểu lắm đâu: tụi Tàu đã nắm tử huyệt của các chóp bu rồi. Nói năng hổn láo là chết với nó!
      Đành phải ‘nhận giặc làm cha’ thôi

    • Dân said

      Ông Phùng Quang Thanh ơi, tôi biết ông có lòng với đất nước, hãy thoát khỏi bóng ma của bè lũ Nguyễn Phú Trọng đi

  12. chipheo@ said

    Nước ta đang bấn loạn về giáo duc,đang “MÓT” trường đại học đẳng cấp Quốc tế. Tôi nghĩ rõ ràng các vị đã có thời cơ và cơ hội để mở một trường chắc chắn “xứng đáng” đẳng cấp quốc tế vì trường này có đầy đủ “giàn giáo” giáo viên: toàn là giáo sư,Viện sĩ. Tôi đề nghị BCT ra ngay quyết định thành lập:đó là trường ĐẠI HỌC VÕ MỒM,Hiệu trưởng là GSVS Tr.Lú,các GS đủ các ngành nghề thuộc lĩnh vực này là các UVBCT,các bộ các ngành.. Trường mà mở ra chắc các nước đều phải “công nhận”: ĐỆ NHẤT VÕ MỒM.Được một trường đẳng cấp 100% mà không tốn” một đồng chinh ” nào. Còn gì vĩ đại hơn(?)

  13. […] (ABS) theo Cầu Nhật Tân – Sáng 31/5/2014, tại Hội nghị đối thoại Quốc phòng an ninh châu Á (Shangri La 2014), tướng Phùng Quang Thanh có bài phát biểu bày tỏ quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Được biết, bài phát biểu này đã được Bộ Chính trị duyệt đi duyệt lại, cân nhắc từng câu chữ trước khi nhét vào tay cho tướng Thanh mang đi đọc tại Hội nghị trên. Bài phát biểu được cho là có nhiều điểm tương đồng với quan điểm của Trung Quốc đã khiến Hoa Kỳ và Nhật Bản rơi vào thế việt vị hoàn toàn. […]

  14. Tôi nhục nhã khi là người VN said

    Cái thằng khốn kiếp Phùng má trợn mắt này, nó là con ch…ó sủa theo lệnh của cái bộ chính trị và quan thầy TQ. Mồm nó đang ngậm phân tro của bọn Tàu cộng đó, nó dí mặt vào bộ hạ của nó, đái vào mồm thằng Phùng này cũng phải nuốt. Nó đang nợ máu với nhân dân VN.
    Chúng mày cứ ngồi đó, chờ đi.
    Đúng la chưa bao giờ người VN lại hèn hạ và khổ nhục hơn lúc này.

  15. Tôi nhục nhã khi là người VN said

    Cái thằng khốn kiếp Phùng má trợn mắt này, nó là con ch…ó sủa theo lệnh của cái bộ chính trị và quan thầy TQ. Mồm nó đang ngậm phân tro của bọn Tàu cộng đó, nó dí mặt vào bộ hạ của nó, đái vào mồm thằng Phùng này cũng phải nuốt. Nó đang nợ máu với nhân dân VN.
    Chúng mày cứ ngồi đó, chờ đi.
    Đúng la chưa bao giờ người VN lại hèn hạ và khổ nhục hơn lúc này.

  16. ACB said

    Đừng ngụy biện! (FB LS Lê Công Định).
    —————-
    Đúng vậy . ông LS đã mạnh mẽ “trở lại lợi hại hơn xưa “, xin hoan hô và cám ơn ông đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề ! Ngày nay, mọi cách nói sự ỡm ờ ,hàng hai chỉ làm rối loạn lòng dân ! Còn gì nữa mà không nói thẳng ra ?

    Nổi sợ hãi bị lộ hết cả bộ mặt bè lũ tay sai bán nước trước dân tộc, đang làm bọn lãnh đạo Việt cộng xoay xở đủ mọi cách mà ngụy biện , hy vọng tiếp tục che dấu và lừa được dân VN như lâu nay! Ví dụ như:
    +Tay Phó thủ gọi cái việc làm khẩn cấp và đúng đắn là “kiện TQ ra tòa quốc tế”, sẽ giống như “…Đổ bát nước đầy…xuống đất”? ! – Ha ! Đổ một “bát nước” thì nhằm nhò gì chứ, năm 1979 và sau đó , Tàu và Polpot đã đổ nguyên cả…”bát máu “vào mặt Việt cộng đấy, thế thì đã sao ? Sau đó vẫn hữu nghị “16-04” khỏe re, có khí lại còn “tình tứ” đậm đà hơn trước đó nhiều ? Giặc giết dân , mà còn vẫn thiếp tục ôm hun giặc chùn chụt, vẫn tay bắt mặt mừng , long trọng khom lưng quỳ gối đón rước, ưu đãi, ưu tiên đủ thứ cho giặc…thế thì có mất chút “dầu thô” chắc chắn…”không vần đề gì !!! – Này bọn Việt cộng, chúng mày hãy cứ mạnh dạn mà “đổ bát nước bẩn ấy đi” , vì dù thế nào , “nhổ rồi lại liếm” vốn là “nghề của chàng”, nên khi cần “đảng ta” sẽ …liếm lại sách sẽ, có lo gì ? !

    +Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Khởi kiện Trung Quốc chỉ là giải pháp cuối cùng (VTV). Ha ha ! Phùng tiểu thư , ngài bê đê bộ trưởng mặt váy , lúc nào cũng tái lét, run lẫy bẩy, xem chuyện “kiện thằng cướp ra tòa quốc tế ” cứ như mình phải nuốt thuốc độc, như chuyện sống chết của bản thân vậy ??? – Phùng tiểu thư nói ” …giải pháp cuối cùng…là kiện !” Ngụ ý, sau đó tiểu thư sẽ quyết liệt…khóc !
    Ha ! Viết cương quyết….đề nghị mà thiếu chữ “kinh ” là sao ? Phải ” kính đề nghị” cho đúng bản chất Tiểu thư Quốc …thòng nhá!
    Mịa nó ! Nước rõ ràng đang bị cướp, thế mà không nhanh chóng mạnh mẽ chủ động tham gia, thúc đẩy tạo dựng liên minh chống lại, còn xuẩn ngốc …”không liên kết với nước thứ ba”.., cứ thích mặc váy mà quyết liệt…khóc lóc với những là đề nghị mí lại năn nỉ ! Không bán nước thì ai lại chịu mang cái mặt đê tiện h3n hạ đến mức quái dị như thế ?

    + Dũng X gào lén bên ngoài, nay về lại thì bắt đầu, dịch tào lao cái câu “dĩ bất biến ứng vạn biến….” ( là câu xa xưa ,vốn chỉ là một kế sách tạm thời , dùng cho một tình thế nhất định nào đó, Hồ dặn lại như thế trước khi đi Paris…là vì sợ đàn em ở nhà nóng máu làm chuyện ngu ), X dốt mà xảo nên, vì thanh minh cho “đảng ta” mà cố bẻ lái câu ấy như một chủ trương xây dựng phát triển lâu dài bất chấp đúng sai. Thằng CS ,miệng tôn thờ tính” biện chứng ” trong cuộc sống đầy biến động , nhưng làm thì …mịa chúng chứ ,bọn dối trá ! Rõ là “thầy nào trò nấy” tính từ Mác Râu trở xuống ! ).Rồi X bỗng “quên mất “chuyện “đánh đổi cái thiên liêng”, “cái …ngàn vàng ” rách tả tơi của đảng” vừa gào xong, bắt đầu thở cái giọng “.. coi trọng hết mức.quan hệ kinh tế thương mãi với Tàu .., rằng ….không vấn đề gì”, cứ phải làm ăn với giặc cướp bình thường và hữu nghị, hợp tác …( chắc ngầm nói cả chuyện “hợp tác ” hút dầu cho bạn, dâng bán hẳn biển đảo cho bạn…như lâu nay ) . Tất nhiên, phải cấm báo chí lấy tin trực tiếp vụ dàng khoan cũng nằm trong chiến lược ấy. Dàn báo chí, loa rè VTV cũng đồng nhịp theo kiểu “mưa dầm thấm lâu ….” rằng “quyết tâm giữ vừng chủ quyền bằng cách “quyết liệt …đề nghị” , “cương quyết…năn nỉ” , năn nỉ , .không làm mất tình Hữu nghị vàng bạc với giặc Tàu …
    Và lần đầu tiên , Phạm thế Duyện mồi chài chuyện ” thống nhất hai quốc gia” để dò phản ứng của người dân !

    Cắt nhượng lãnh thổ để trả nợ chiến tranh là chuyện thường cuyên trong lịch sử thế giới, nhiều nhất và liên tục xảy ra trong thời Đông chu ở Tàu, đừng nghĩ là chuyện xa vời, không bao giờ có thể xảy ra ! Giọng lưỡi tất cả lãnh đạo Việt cộng , đang kín đáo xoay chiều , chuyển về cùng một hướng ” hữu nghị hợp tác với Tàu” như dự báo từ những ngày đầu của vụ lùm sùm này, vì chúng đã từng hứa và buộc phải thực hiện như thế ! Việt cộng sẽ không có ” chọn thời điểm ” nào để kiện Tàu cả, chỉ là “câu giờ” mà thôi . Việc “dàn cảnh kiện Tàu” nếu có, chỉ là để đánh lừa dư luận, thực hiện màn kịch ấy trong tâm thế “chờ để thua Bạn !”Việt cộng tự biết rõ , trước kia nếu “bỏ điều 4 là tự sát”,còn ngày nay, thế vẫn chưa đủ, mà “không bám chặc vào quyền lực giặc Tàu” chúng cũng sẽ “tự sát” !.
    Xin đoán trước ( và đương nhiên, các quốc gia khác cũng đã từng hiểu ) , Việt cộng không những, quyết không gia nhập liên Minh Mỹ-Nhật (dù cho có đầy cơ hội) , mà chúng còn đang rắp tâm ngầm thực hiện theo lệnh Tàu , vạch ra một chiến lược chống lại ngay với cái liên minh ấy để sát cánh cùng Tàu. Ai tin chúng thì cứ tin , nhìn chúng làm đi nhé ! Còn có cách giãi thích nào khác là , tất cả những việc làm của Trung-Việt cộng là thống nhất cho một chiến lược chung của bọn bành trướng . Ngày nào VN bị lưỡi bò ép chết ngày đó Việt cộng sẽ đổi giọng lý luận để “thống nhất hai nước” !

    Không cần là một BT quốc phòng, người thường cũng đã nhận ra ngay cách mục tiêu chính, to đùng của giặc, là mượn chuyện dàn khoan mà xây dựng đồn trú hải quân thường trực , xây cảng chiến tranh kiên cố lâu dài ngay giữa lòng biển Đông …! Đó không phải là nhắm đến “hiện thực hóa hình lưỡi bò” của chúng để không chế thiên hạ hay sao ? Không có giàn khoan HD981 và vùng biển VN chư hầu hèn hạ làm gương, thì hạm đội của Tàu làm sao vô cở đổ bộ ra trú đóng thản nhiên giữa vùng biển tranh chấp với các nước ? Và, khi đã có được hạ tầng cơ sở vững vàng cho hải chiến rồi , thì muốn bao nhiêu giàn khoan HD 981 lại không được ? Kéo chúng đến cắm vào mỏ dầu của ai lại không được?
    Mẹ nó chứ ! Sự đã rồi thì nay cũng “đã xong rồi”, lông cánh của Giặc Tàu đã nhờ ở Việt cộng mà mọc giữa biển Đông ! Ngay cả việc Mỹ – Nhật lên tiếng mạnh hơn gần đây cũng đã quá trễ rồi. Đất nước đang bị cướp đoạt, bị xâm lược, nhưng ngoài các lời có cánh để “câu giờ ” và lèo lái dư luận, Việt cộng đang thực sự LÀM gì ?..Có phải là ” …tiếp tục nhốt tù tất cả những ai chống Tàu mạnh mẽ nhất”, có phải “…tao đánh cho mày què để khỏi đi… ” , có phải là “không được biểu tình …”, thậm chí còn nhởn nhơ làm ác…”nhổ răng lành của ông Nguyễn xuân Nghĩa trong tù…. Còn TBT ? Trọng lú một mực im thin thít, nhưng khi mở miệng nói thì chỉ là để nhắc dàn Loa nô Tuyên Huấn ” phải sống chết giữ gìn , bảo đãm cho bằng được … tình hữu nghị, hợp tác toàn diện với …giặc thù truyền kiếp .”…Thế mà tội bán nước của tập đoàn Việt cộng lại còn chưa rõ với dân Việt Nam ta sao, mà vẫn lắm người “thư ngỏ” ?

    Người còn sáng phải thấu rõ nước cờ này của “hai đảng CS anh em” , thay vì đi hy vọng vào sự thay đổi từ một bọn cướp .Đừng mong nước biển hết mặn. Đừng tốn thời gian tiếp tục dùng lý luận, phân tích thiệt hơn phải trái với Việt cộng, mà thay vì đó, nổ lực cùng tìm giải pháp ngăn chăn,cùng góp tay tìm giải pháp xóa bỏ “độc tài toàn trị” trước khi quá muộn ! Phải xóa độc tài toàn trị khẩn cấp và ngay lập tức ! Cần gấp một Chính đảng đối lập, tuyên bố chủ trương rõ ràng để dựng ngọn cờ chính nghĩa mà tập hợp đoàn kết lòng dân Việt Nam ! Thậm chí đến phút cuối, nếu cần có lẽ phải đổ cả máu ! Vì khi đã không còn nhiều lựa chọn nưa , thì một cái chết trong tự do sẽ là lựa chọn đúng nhất !

    PS-Có những thứ đáng để “đánh đổi cái thiêng liêng lắm chứ ? ” …- Biệt dinh triệu đô của ông Huỳnh Đức hòa, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng (NCT)” – Đây chỉ là một thằng bí thư đảng lèn quèn tép riêu thôi đấy nhé , huống gì những cá “chức” to đùng của các “trên”!!!.

  17. ongvove said

    Đại tướng đang bận đề nghị “bạn” rút giàn khoan: Toàn văn phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Shangri-La (VNE). “Chúng tôi đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hòa bình ổn định và quan hệ hữu nghị hai nước“.
    ‘Quan hệ VN và nước bạn TQ vẫn tốt đẹp’(BBC/ Ba Sàm). “Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng“.
    – Tướng Thanh đưa Hoa Kỳ và Nhật Bản vào thế việt vị tại Biển Đông (Cầu Nhật Tân/ Ba Sàm). “Như vậy, quan điểm của Phùng Quang Thanh và Phó Oánh, Vương Quán Trung rất tương đồng: đây là vấn đề nội bộ gia đình Việt Nam – Trung Quốc. Phó Oánh dùng từ ‘tranh chấp’ chỉ việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào xâm phạm vùng biển Việt Nam, cố tình lờ đi đây là hành động xâm lược ĐƠN PHƯƠNG“. –
    ……..
    Mẹ chúng nó! Bán nước rồi!Chúng nó diễn trò bảo vệ chủ quyền bằng mồm: nào là chủ quyền là thiêng liêng, nào là kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng mọi biện pháp hoà bình, nào là xúi ngư dân, đưa tàu csb, kiểm ngư ra vùng TQ đặt giàn khoan trái phép để chịu trận nước phun, hoặc thấy tàu TQ là phải chạy túa ra như một đàn nhặng trong khi ở đó là vùng biển của mình!?Anh Ba Dê to mồm phản đối TQ, nói có thể kiện TQ nhưng Phùng tượng đái lại bẩu đây là vấn đề nội bộ gia đình!? Bọn này toàn diễn thôi! Chúng đã chấp nhận cho TQ chiếm vùng biển đó rồi, chỉ vuốt đuôi bằng câu sau này con cháu chúng ta sẽ đòi lại!?Chỉ tội cho các ngư dân chân chất bị “đảng và chính phủ” lợi dụng lòng yêu nước, bị xúi ra bám biển, bị thương, bị chết, chìm tàu, hỏng tàu, bị TQ cướp bóc. Thử hỏi có một quốc gia văn minh nào đã không bảo vệ được dân mình mà lại còn xúi họ vào chỗ chết không?Ngư dân Mỹ, Nhật, Hàn Quốc…đi đánh cá trong vùng biển của quốc gia mình, chắc chắn được sự bảo vệ của nhà nước mà không sợ thằng cướp nào cả.
    Thằng nó sang xâm lược mình rõ rành rành mà vẫn coi quan hệ với nó là tốt đẹp, “chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông”. Khu vực biển đó rõ ràng là vùng thềm lục địa của VN chứ không phải vùng tranh chấp nhá, Phùng tượng đái nhá! Thằng cướp nó cướp l…của vợ, con ông, ông không đuổi đánh nó lại còn coi cái l…ấy là vùng tranh chấp của ông với nó à hả tượng đái ơi?

    TƯỢNG ĐÁI
    Đại tướng là tượng đái ơi!
    Sao để kẻ cướp vào xơi mất l…?
    Lờ già của vợ, ông sờ
    Qua nhiều thập kỷ, mòn bờ của ông

    Dù gì “nó” cũng có công
    Sinh cu nối dõi cho ông sau này
    Sao ông đối xử bày hày
    Để thằng Trung của chiếm ngay cái lờ?

    Ông không đánh nó tới bờ
    Sao ông lại cứ lờ vờ đứng xem
    Rụt rè ông mở miệng khen:
    Bờ anh to quá vợ em sợ rồi

    Anh ơi! Anh rút ra thôi
    Em xin đề nghị anh rồi bàn thêm
    Em-ngày, còn anh xài đêm
    Cái lờ tranh chấp giữa em, anh mình

  18. Cục Đất said

    Vị nào đã hoan hô tay Tuyển thì xem dưới đây, cả đám bọn chúng đều bầy nhầy cả.
    “Các dân biểu đảng Dân chủ Hoa Kỳ dẫn chiếu tới tin từ truyền thông Việt Nam trích lời ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam và cố vấn cao cấp cho chính phủ Việt Nam trong các các cuộc đàm phán quốc tế, nói rằng ‘Việt Nam sẽ không chấp nhận một yêu cầu trong TPP nói rằng người lao động phải được phép thành lập các công đoàn lao động độc lập, mà thay vào đó sẽ chấp nhận một thỏa hiệp theo đó giao một số quyền cho công đoàn cấp địa phương.”

  19. trần nguyên said

    ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết, đã chết rồi…

  20. […] Posted by adminbasam on 01/06/2014 Basamnews […]

  21. Ban nuoc cau vinh said

    Bai phat bieu cua PQT tai hoi nghi Shangri-la da cho thay dang cong san o VN da chinh thuc dau hang giac Tau . Nó đã dội gáo nước lạnh vào tinh thần yêu nước của nhân dân VN

  22. qx said

    ‘Quan hệ VN và nước bạn TQ vẫn tốt đẹp’ (BBC/ Ba Sàm)

    “Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng“.

    Vinh thân anh Phành Kwuang Thung
    Phì da ngồn ngộn cổ thun mai rùa
    Quốc gia đại sự như đùa
    Chuyện to hóa nhỏ anh phù phép ma
    Anh đi đêm lắm thành ra
    Ô hô cơ sự Việt ta lõa lồ

    qx

  23. tuan said

    bọn bán nước trong bộ máy bộ chính trị, Phùng Quang Thanh là tên bán nước

  24. Nông Tá Điền said

    Phùng .. cai con ..cờ. . nên hiểu chữ này, là giã tâm bán nước của bè lũ tay sai trung cộng, đã lộ rõ , bọn tay sai, chúng nó đang ăn lương từ tiền thuế của người VN, bọn chúng ngày càng hiện diện, rõ tên, và chức quyền chúng đang cướp .. .
    Tên họ phùng này và thái thú Lú, là một ví dụ

    • Khách said

      Phùng Quang Thanh: – “Khởi kiện TQ chỉ là giải pháp cuối cùng”.

      Giải pháp cuối cùng, trước khi VN được sáp nhập vào TQ.
      Các tàu ngầm VN đã mua của Nga sẽ đưa thẳng về đảo Hải Nam.
      Cám ơn các đồng chí Việt Nam. Lợn!

  25. Lê Việt said

    SANG NĂM TỚI HOÀNG SA!

Bình luận về bài viết này