BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

321. ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA LUẬT BÁO CHÍ?

Posted by adminbasam trên 02/09/2011

ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN NÀO

CỦA LUẬT BÁO CHÍ, NGHỊ ĐỊNH 02/NĐ-TTG/2011 ?

Phạm Viết Đào

Căn cứ vào khoản 4 Điều 10 của Luật Báo chí quy định về Những điều không được thông tin trên báo chí: “Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân”; Bản tin của Đài truyền hình Hà Nội tối 22/8 đã đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của các tổ chức và cá nhân sau đây:

1/ Cơ quan Công an Hà Nội và các cơ quan an ninh Việt Nam

– Nếu đúng có các thế lực thù địch có âm mưu lật đổ chính quyền, giật giây những hoạt động biểu tình vừa qua tại Hà Nội; thế mà các cơ quan chức năng của Hà Nội và của Việt Nam không phát hiện ra được, điều này có nghĩa là năng lực chuyên môn của các cơ quan này có vấn đề; hoặc phát hiện ra mà lại không nghiêm trị tức là can tội bao che, dung túng…Nếu quả có điều đó thì thật sự đó là một vấn đề hệ trọng liên quan tới an ninh quốc gia?

– Nếu các hoạt động biểu tình vừa qua tại Hà Nội không do thế lực thù địch, phản động nào giật giây, đây chỉ là hành động tự phát, bột phát của một số trí thức, thanh niên; nếu đúng như vậy, (bản thân Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh trước đó 1 tuần đã từng tuyên bố: biểu tình ở Hà Nội là hành động biểu thị lòng yêu nước nên công an Hà Nội không tiến hành trấn áp, bắt giữ mà chỉ theo dõi để giữ trật tự);

Trong thực tế, các bộ phận chức năng của Công an Hà Nội cũng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết như: theo dõi, giám sát, điều tra, tạm giữ để điều tra, khoanh vùng đối tượng để theo dõi…nhưng cho đến khi Đài truyền hình Hà Nội đưa lên sóng thông tin tối 22/8, phía cơ quan công an chưa hề đưa ra bất kỳ lệnh khởi tố điều tra, khởi tố bị can nào đối với những người tham gia biểu tình. Do đó, việc đưa tin như Đài truyền hình Hà Nội trong bản tin 22/8 là một việc hoang báo, gây hoang mang dư luận không cần thiết và nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư, du lịch, sinh hoạt bình thường tại Thủ đô…

2/ Căn cứ vào Nghị định 02/2011/NP-CP thì TBT-TGĐ Đài truyền hình Hà Nội đã vi phạm Khoản e, Mục 1 Điều 7: “Đăng phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó hoặc thân nhân của người đó…”

Trong chương trình tối ngày 22/8 Đài truyền hình Hà Nội đã đưa lên sóng hình ảnh của một số người khá rõ nét mặt, đó là các ông: Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Khải và một số người mà người viết bài này không biết tên…

Hành vi này là hành vi vừa vi phạm Nghị định 02, là Nghị định cụ thể và cá thể hóa các hành vi vi phạm Luật báo chí và các hình thức xử phạt tương đương…Mặt khác hình ảnh của các cá nhân này đã được Đài sử dụng để minh họa một cách lập lờ của một số thông tin mà Đài đã đưa; đó là việc đưa ra thong tin: một số thế lực phản động đã kích động người biểu biểu tình…Đây là “ đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân…” của những người có hình ảnh được đưa kèm vào bản tin…

Hành vi này của TBT Đài truyền hình Hà Nội đã bị một số vị lên tiếng, gửi đơn khiếu nại và Đài đã có công văn giải trình về việc này nhưng không hề nhận ra sai phạm: TBT Đài truyền hình Hà Nội đã vi phạm Luật Báo chí như đã phân tích ở trên. Bởi theo Khoản 3 Điều 13 của Luật Báo chí định: “Người đứng đầu cơ quan báo chí lãnh đạo và quản lý cơ quan báo chí về mọi mặt, bảo đảm thực hiện tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng quy cơ quan chủ quản và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí…” Theo quy định này, TBT có sử dụng tin bài, ý kiến của bất kỳ ai thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đưa các tin bài này !

Trong công văn số 1111 ký ngày 31/8/2011 của Tổng Giám đốc-Tổng Biên tập Đài truyền hình Hà Nội gửi các ông Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Huệ Chi,Nguyễn Quang A và một số người gửi đơn khiếu nại về bản tin tối 22/8/2011; TBT Đài truyền hình có giải trình một số nội dung nhưng không thừa nhận việc vi phạm Luật Báo chí của Đài, không cải chính xin lỗi những thông tin đã phát sai là một vi phạm mới của TBT-TGĐ Đài truyền hình Hà Nội…

Điều 9 của Luật Báo chí quy định về việc Cải chính trên báo chí:

1. Báo chí khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát sóng lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả. Trong trường hợp có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng kết luận đó.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền phát biểu bằng văn bản về những nội dung đề cập trên báo chí khi có căn cứ cho rằng báo chí đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến mình. Cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lời phát biểu của tổ chức, cá nhân đối với thông tin đã được đăng, phát sóng trên báo chí của mình.

Lời phát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả.

Kể từ khi nhận được lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì trong thời hạn năm ngày đối với báo ngày, đài phát thanh, đài truyền hình, mười ngày đối với báo tuần, trong số ra gần nhất đối với tạp chí, cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lời phát biểu đó.

3. Lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả và lời phát biểu của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được đăng, phát sóng tương xứng với thông tin do báo chí đã đưa ra theo quy định của Chính phủ.

4. Trong trường hợp cơ quan báo chí không cải chính, xin lỗi hoặc cải chính, xin lỗi không đúng các quy định của Luật này, không đăng, phát sóng lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân đó có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Như vậy, Tổng Giám đốc-TBT Đài truyền hình Hà Nội đã thiếu nghiêm túc, “ ngoan cố “ coi thường luật pháp và cửa quyền trong việc thực hiện các quy định của luật pháp về chế độ thông tin trên báo chí…

Trong khi đó thì theo Basam, thông tin cho biết:” Không biết qua đường nào, ông Phạm Quang Nghị (Bí thư Thành ủy Hà Nội) đã biết được thư này và tối 25-8 đã đến nhà tôi, (tức nhà văn Nguyên Ngọc) trong khi tôi đi vắng. Sáng 26-8 ông ấy đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có thể Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội “đã non nớt” trong khi phát phóng sự (về những người biểu tình)”…
(Qua cử chỉ này cho thấy ông Phạm Quang Nghị đã có thái độ ” cầu thị ” theo kiểu ” con dại cái mang “; Đáng tiếc TGĐ-TBT Đài truyền hình Hà Nội vẫn cứ  tỏ ” đầu bò, đầu bướu ” ???)

3/ Kết luận:

– TGĐ-TBT Đài truyền hình Hà Nội phải chịu trách nhiệm phát ý kiến cải chính, xin lỗi những thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của các tổ chức và cá nhân: Công an thành phố Hà Nội, các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Khải, Nguyên Ngọc và những người nhìn rõ mặt trong bản tin tối 22/8/2011…

– Thanh tra Bộ Thông tin-Truyền thông tiến hành làm thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với TGĐ –TBT Đài truyền hình Hà Nội theo các quy định tại Nghị định 02/NĐ-TTG/2011.

– TGĐ-TBT Đài truyền hình Hà Nội bố trí gặp mặt những người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm vì đã đưa hình ảnh của họ kèm vào bản tin 22/8, một bản tin đưa những thông tin chưa kiểm chứng, chưa được cơ quan chức năng xác nhận; TBT-TGĐ tiến hành thương lượng với những người bị hại mức bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm theo các quy định của pháp luật hiện hành…

Nếu sự bồi thường thiệt hại này không được những người bị thiệt hại chấp nhận, họ có thể đưa vụ việc này ra tòa Hành chính để yêu cầu Tòa phân xử…(1)

———-
(1) Cách đây 6 năm, một tờ báo điện tử đưa tin về vụ án Bùi Tiến Dũng có một chi tiết không đủ cơ sở: đó là chuyện Bùi Tiến Dũng tặng cho 1 cô bồ 1 chiếc ôt…Cô này đã kiện lại cuối cùng tờ báo kia phải cải chính, xin lỗi, bồi thường danh dự nghe đâu 200 triệu…
Đưa tin sai liên quan tới danh dự của người ta liên quan tới vốn tự có không chính xác còn bị phạt 200 triệu, còn đây lại liên quan tới chuyện bán nước…Hậu quả chắc to…

85 bình luận to “321. ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA LUẬT BÁO CHÍ?”

  1. Nguyen Vu said

    Nhan dan cho xem thai do cau thi cua nhung nguoi lien quan den nhung van ban, nhung tin tuc vi hien tren bao ANTD, HNM, Dai PTTH Ha Noi. Toi tin rang cac vi quan chuc chua muon tu bo 2 chu ” con nguoi “. Cac vi cung nen biet rang mot khi khong phai ” con nguoi ” thi hau qua se ra sao ? Boi vi VN chua co luat ” bao ve va chong bao hanh voi suc vat “. Nhan dao nhat voi nhung con cho dai chuyen can, sua la : dung ro khoa mom lai

  2. VNQDD YENBAI said

    Cac bac cu dot me no cai dai truyen hinh HVT1 voi lai toa bao HN MOI la yen chuyen thoi ma . chu bon lam viec tai 2 cho do la bon ko co dau oc dau . noi voi bon do thi chang tha ra nha ve sinh ngoi con do buc minh hon

  3. dânngu said

    Trang web tuyệt vời. Xin cám ơn

  4. Kien den said

    Các bác yên tâm đi, đài THHN ( ông Thái ) đã chuẩn bị 1 khoản rất lớn tiền ( trích từ tiền quảng cáo ) để bồi thường cho các Bác bị đưa hình lên minh chứng phản động .Chúng ta hãy hy vọng vào nghĩa cử cao đẹp này của ông Thái. ( 1 giấc mơ đẹp), sau đó dài THHN sẽ phát 1 buổi phóng sự về tinh thần yêu nước của các Bác : Nguyên Ngọc, Huệ Chi, Khải….Mọi người đã sướng chưa việc gì phải ồn lên.Nhưng đề phòng ông Thái lại suy nghĩ lại các Bác vẫn phải kiện ông ấy ra tòa, vì đây là việc làm bôi nhọ nhân phẩm của con người ( mọi người còn phải đi mua danh mà không được ).Phải kiện để cảnh tỉnh những kẻ khác còn muốn tùy tiện bôi nhọ nhân phẩm người khác.

    • con giun xeo mai cung oan said

      Từ trước tới nay, việc vu oan giáng hoạ cho người dân đã thành thông lệ của chính quyền mà người dân vẫn cứ phải cam chịu. Bon chúng vẫn quen thói nói năng bừa bãi như cơm bữa rồi. Bây giờ thì khác trước, hành động nói năng thiếu suy nghĩ, hàm hồ của chúng phải bị trừng trị đích đáng

  5. Hịch tướng Sĩ said

    HƯng Đạo Vương TQT gửi Đài Truyền hình Hà nội cùng ông Nghị, ông Thảo, ông Gia Thái…Ông tướng Nguyễn C. Vịnh…

    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n2n4n2n31n343tq83a3q3m3237nnn

    “Mà nước nguy, ngươi lại làm ngơ,
    Đừng hầu tướng giặc không dơ,
    Nghe ca thết sứ vẫn trơ táo ngồi

    Khi gà chọi, khi thời cờ bạc,
    Cuộc vui chơi, gỡ gạc đủ trò.
    Ruộng vườn muôn sự ấm no,
    Vợ con vui thú riêng cho một mình.
    Ham lập nghiệp, quên tình nhà, nước,
    Mãi đi săn, nhác việc ngăn, ngừa.
    Rượu chè hôm sớm say sưa,
    Hát hay, đàn ngọt sớm trưa thỏa lòng

    Đúng có lúc quân Mông, Thát tới,
    Cựa gà không chọc nỗi áo da,
    Những nghề cờ bạc tinh ma,
    Phải đâu kế hoạch của nhà cầm quân ?
    Ruộng nương nào đủ phần chuộc mạng,
    Vợ con nào đủ cáng quân nhu ?
    Của đâu chuốc được đầu thù ?
    Chó săn đâu đủ sức khua giặc trời ?
    Rượu ngon khó làm mồi bã giặc,
    Hát hay không làm điếc tai thù.

    Bây giờ chẳng sót lắm ru ?
    Vua tôi bị trói gô một đàn !

    Tước ấp ta bị tan nát cả,
    Bổng lộc người cũng chẳng còn gì
    Gia đình ta bị đuổi đi,

    Vợ ngươi cũng phải đến khi nhục nhằn
    Tông xã ta, địch quân xéo đi,
    Phần mộ ngươi cũng bị quật lên.

    Đời ta khổ nhục liên miên,

    Cái tên nhơ nhuốc lưu truyền mãi sau !
    Nhà các ngươi cũng đều mang tiếng,
    Không khỏi làm những tướng bị thua.
    Các ngươi đang lúc bây giờ,
    Muốn mong vui thích như xưa được nào ?

    Lời ta nhũ thấp ca ngươi nhớ,
    Phải coi nằm trên lửa là nguy.
    Kiềng canh đưa cũng thổi xùy,
    ……..

  6. Đài Truyền hình Hà nội vi phạm điều 15 và diều 9 Luật báo chí VN said

    Bản tin chiều (28-8), Đài HN1

    không biết đến bao giờ HN1 mới có cái TÂM trong tiếng nói của con người nhỉ?

    Qua cái lệnh cấm biểu tình của cái gọi là UBND TPHN ta thấy rõ thêm rằng :

    – Đàn áp và khủng bố người biểu tình là có chủ trương chứ không phải “tự phát”.

    – Chính những kẻ vẫn rêu rao “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” lại là những kẻ đi đầu trong việc chà đạp Hiến pháp.

    – Người Việt Nam có quyền đánh cá trên vùng biển của VN trên Biển Đông – nhưng Trung Quốc ra lệnh cấm.

    – Người Việt Nam có quyền biểu tình theo Hiến pháp – nhưng UBND TPHN ra lệnh cấm.

    Hai sự việc trên có vẻ na ná như nhau, có điều không biết chúng có xuất phát từ cùng một chỗ không (?!)

    Cái thằng đài nhà nước này ngu vãi, ai lại đi đánh vào dân. Chính quyền mà không đáp ứng được nguyện vọng của dân thì đã không xứng đáng rồi, còn đi nói xấu dân. Lợi bất cập hại. Nói thế tưởng người ta nghe mình, nhưng người ta hiểu ngược lại. Cho điểm 0 môn tuyên truyền.

  7. Hoàng Nguyễn said

    Kính gửi anh BS, nhà văn Nguyên Ngọc, gs. Huệ Chi… cùng tòan thể những người yêu nước tham gia biểu tình ngày 21/8 vưà qua.
    Chắc hẳn mọi nguời vẫn mong chờ một lời xin lỗi công khai,có thể là phát trên đài, hoặc đăng trên báo, hoặc một lá thư gửi riêng cho từng cá nhân liên quan từ TBT THHN, nhưng cá nhân tôi, tôi khẳng định: sẽ không bao giờ có chuyện đó. Vì sao ư? tôi xin trình bày như sau: Trong thời gian qua, các báo, đài, cơ quan truyền thông của đảng như báo QĐND, HNM,…và HTV1 đều đăng tin về những cuộc biểu tình với nội dung đại ý là các cuộc biểu tình đều “có sự dật dây của các “thế lực phản động”, Còn các tổ chức an ninh, công an, mật vụ… thì dùng mọi biện pháp đàn áp, bắt bớ nhằm ngăn cản các cuộc biểu tình. Rõ ràng ta đã nhận thấy một chủ trương từ trên xuống dưới, chỉ đạo cho các cấp các ngành phải ngăn cản, đồng thời tuyên truyền cho Nhân Dân về các cuộc biều tình, mà theo quy cách chụp mũ của đảng thì coi các cuộc biểu tình là phản động, với mục đích là ngăn chặn sự lan rộng của các cuộc biểu tình, ngăn chặn sự ý thức của các tầng lớp nhân dân về thực tế đang diễn ra. Vậy thì, đặt một giả thuyết rằng TBT THHN lên tiếng xin lỗi công khai, đồng nghĩa với việc xác nhận các cuộc biểu tình từ trước đến giờ là xuất phát từ lòng yêu nước của nhân dân, là chính nghĩa. Điều đó tạo nên một bước nhảy để các trí thức, nhân sỹ, những người biểu tình tiếp tục yêu cầu các báo HNM, QĐND,…phải lên tiếng xin lỗi, cải chính về các bài viết trước đây ( vì các báo, đài của đảng không thể có những ý kiến trái ngược nhau), điều này sẽ tạo nên một làn sóng ủng hộ các cuộc biểu tình từ mọi tầng lớp Nhân Dân, và sẽ lan rộng khắp mọi nơi trên đất nước,mà không bị đàn áp, ngăn cản vì sự công nhận về chính nghĩa và hợp pháp của biểu tình, kết quả thì không nói ra ai cũng hiểu như thế nào.
    Vậy thì việc xin lỗi, cải chính của TBT THHN có hay không?, cho dù là ông Trần Gia Thái có mảy may một chút động tâm về lòng tự trọng và có ý định xin lỗi thì từ cái suy nghĩ mà đến được cái hành động cũng là bất khả thi khi mà cấp trên đã ra lệnh cho ông: không được xin lỗi, không được cải chính.

    P/S: truờng hợp ông Nguyễn Đức Nhanh trước đó có họp báo và phát biểu các cuộc biểu tình là do lòng yêu nước của nhân dân, đó cũng chỉ là vì ông Nhanh quá “nhanh nhảu” đâm ra đoảng mà sau này cấp trên nhận ra thì chắc là ông Nhanh cũng đã bị “khiển trách trước nội bộ và rút kinh nghiệm lần sau”, còn lời tuyên bố không có chủ trương đàn áp các cuộc biểu tình sau đó cũng bị cấp trên lờ đi, bằng chứng là thông báo của UBND tp HN ngày 18/8 và các cuộc biểu tình vẫn bị ngăn cản, người yêu nước vẫn bị đàn áp và bắt bớ sau đó.

    BS: Cám ơn bác công phu phân tích. Nhưng riêng BS tui vừa không tin và cũng không thấy cần lắm cái nhà đài đó xin lỗi. Và đó cũng đâu phải là mục đích duy nhất và chưa chắc đã là đòi hỏi quan trọng nhất của những người muốn kiện họ. Chúng ta phải học hỏi rất nhiều về những quyền cơ bản của con người và những hoạt động của một xã hội dân sự là vậy bác H.N. ạ.

    • Đường cao tốc XHCN luôn mãi bị kẹt xe said

      Chính quyền ( mà cái mồm là các Nhà Đài và các báo chí quốc doanh-lề phải)Xin lỗi cũng chết mà không xin lỗi hay cải chính công khai thì càng… chết NHANH HƠN và chết nặng hơn.
      Ông Nhanh đã thông minh hơn và nhìn xa hơn những thế lực bảo thủ, độc tài phản dân chủ khác, vì đã chọn cách ” Xin lỗi!”
      Chính quyền đang ở thế kẹt, song ai cũng biết sức mạnh của chính nghĩa và của nhân dân.
      Có câu: Làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước.

      Đàn áp và chà đạp lên dư luận , lên quyền chính đáng của người dân là cách làm ngu xuẩn và tự chôn sống mình, không ai có thể ngăn cản được quá trình tiến hóa và tiến bộ của lịch sử nhân loại.

  8. SG xưa said

    Hehehe…tui lại cho rằng ĐTHHN chỉ là “cái loa ” của “Ai ” đó ! Bác Đào chắc chắn nhận thấy nhưng “lách ..” ,hihih…BS Ngọc [Bài về ngày 2-9 ]Đập ” Đầu “,NV PVĐ ” Đập “Đuôi ” ! còn “giữa’ chắc dành cho quý còm sĩ .

  9. Ẩn danh. said

    Xin lỗi bạn. Ban đi nghĩa vụ quân sự 3 năm, cấp bậc của bạn là trung uý.
    Tôi nói là bạn nói sai, nói bịa. một chi tiết sai, bịa thì mọi chi tiết khác không có cơ sở tồn tại.

  10. Lưu Cầu said

    Luật là của nhà nước! Luật có phải là của nhân dân đâu!
    Nhân dân vi phạm luật tức là vi phạm quyền lợi của nhà nước; nhà nước xét xử kết tội.
    Nhà nước vi phạm luật pháp là nhà nước xâm phạm quyền lợi của nhà nước ; nhưng nhà nước chấp nhận được không xét xử.
    Đơn giản có thế thôi mà các bạn không hiểu.
    Đừng lên tiếng nữa! Học theo nhà báo nhà văn Hoàng thu Vân ấy mà ca ngợi các em thơ tung tăng chạy, các cụ già đang đi hít thở không khí có phải hay không!!! cứ thế mà làm, lại được tuyển chọn tăng lương tăng chức vụ, thành người nhà nước tha hồ mà Sung văn Sướng. Nghỉ hưu được nhà nước chăm sóc sức khoẻ trong cái ban bảo vệ sức khoẻ, một năm được đi an dưỡng một lần như thế có sướng không? Nhưng nhớ là đi nhẹ, nói nhỏ, đến nơi có người mời. Nghe và gật.
    Các bạn đòi thực hiện luật pháp nghiêm minh với nhà nước thì suy ra như mấy nhà báo… tức là họ suy ra các bạn chống nhà nước.

  11. anti chó hán said

    lập luận: 1 là cơ quan an ninh thiếu năng lực, 2 là Đài TH Hà Nội vu khống chụp mũ.
    – Tôi nghĩ Đài TH Hà Nội phạm tội vu khống, nghiêm trọng hơn chia rẽ đoàn kết yêu nước của nhân dân, tội rất nặng liên quan đến an ninh đất nước trong bối cảnh chủ quyền biển đảo hiện nay.
    – Cho đến giờ cơ quan an ninh không có bất kỳ một chứng cứ cụ thể, con người nào là phản động. Và chắc chắn là như vậy vì đố ai kết tội được biểu tình yêu nước chống trung quốc xâm lược là phản động, là chống phá nhà nước. ( còn trơ tráo kết tội được thì chỉ là thần kinh, là chuyện hài nổi tiếng thế giới, là bi thương cho lịch sử dân tộc)

  12. Đông Hoàng said

    Cám ơn bác Đào đã chỉ ra tĩnh pháp lý của vấn đề này. Chắc chắn ông Nghị, ông Thảo, thậm chí cả ông G.Thái không bao giờ xin lỗi, dám xin lỗi đâu, vì nếu họ làm được thế thì nước ta đã có dân chủ , đã có tam quyền phân lập, những giá trị văn hoá nhân loại phổ quát của nền văn minh nhân loại từ lâu rồi. Cũng như vụ Ts CHHV, các ccow quan tố tụng không chứng minh được hậu quả thiệt hại, người thiệt hại…do ông Vũ gây ra, nhưng họ vẫn”xử” theo ” luật là tao” bất chấp sự khinh bỉ của giới luật gia thế giới, vụ bôi nhọ, quy chụp, đấu tố theo kiểu CCRĐ cách nay cả nửa thế kỷ sẽ …được BCT kết luận : Có sai phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật ai như vụ án siêu khổ lồ vinashin mà thôi. Có thế đảng ta mới là người ” tổ chức và dẫn dắn nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” được chứ !…

  13. LUU GU said

    […] đã mất tính chính danh, […] đã mất tính chính nghĩa trước đại đa số nhân dân Việt Nam. Họ bây giờ chỉ cố bấu víu quyền lực thêm được ngày nào hay ngày đó để trục lợi trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam. Tấm gương Gadhafi đang sờ sờ ra đó. Không biết sau này Trần Gia Thái sẽ chạy đi đâu, sang Tàu chăng?

  14. Thịnh said

    Tốt nhất là hãy tẩy chay các kênh của đài THHN!

  15. USGS said

    Đặt dấu chấm hết cho vị trí lựa chọn đặt Nhà máy điện HN tại Ninh thuận ?

    Cơ quan nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ USGS vừa thông báo ghi được địa chấn trên hệ thống vành đai Thái Bình Dương, cách bờ biển Ninh Thuận khoảng 170km về phía đông. Focus của nó nằm sâu khoảng 40km. Những nham thạch nằm trong “cấu trúc mảng“ có liên quan mật thiết đến hệ thống đứt gẫy Ninh Thuận và Hải Vân. Đó là hệ thông vuông góc nằm theo hai hương vĩ tuyến và kinh tuyến. Các thiết bị của hoa Kỳ cũng đo được tốc đọ địa chấn trong nham thạch. Như vậy khi tâm chấn hoạt động thì tốc độ di chuyền vào bờ Việt nam là nhanh nhất, có khả năng sẽ có sóng thần.

    VN cần có nghiên cứu tỷ mỷ về hoạt động địa chấn trên nền cấu trúc mảng để đánh giá khả năng xây dựng NMĐHN tại đây. Việc nghiên cứu này cần kết hợp với sử dụng máy móc mà hiện nay chỉ có Hoa kỳ mới giải quyết được, và thời gian kéo dài ít nhất là 6 năm (một chu kỳ tái hiện động đất).

  16. Tran Gia Vuong said

    Bieu tinh chong TQ banh truong xam luoc bien dao cua chung ta la nhung nguoi yeu nuoc. Yeu nuoc di bieu tinh khong do Dang chi huy thi bi quy la phan dong, bi bat bo giam cam va bi vu cao boi nho tren Truyen hinh , bao chi… That la vo ly va vo dao duc.
    Cam nhan dan bieu tinh chong ngoai xam thi ro rang chi co bon phan dong tay sai cua Bac Kinh thoi nat ma thoi…
    Con cac ten Tran Binh Minh va Tran Gia Thai kia chi la mot lu boi but, an khong noi co vo liem si, tay sai cua may ten lanh dao liem got giay Trung Quoc… Ca lu chung moi la nhung quan phan dong chong lai nhan dan va dang bi lich su len an ngan doi !
    Toi cung ho Tran nhung khong bao gio chap nhan nhung ten ho Tran luu manh, ban nuoc, lua doi that tro tren…
    Tran Gia Vuong – Saigon

  17. Ông Tổng giám đốc đài PT-TH Hà Nội là người không hiểu “văn hoá xin lỗi” thì làm sao nói được hai tiếng “xin lỗi”. Hơn nữa, mọi chương trình đều “chúng nó làm”, ông ta có biết gì đâu. Tôi đồng ý với câu nói của Anh BaSam “ông TGĐ nhà đài thật trơ tráo” !

  18. Vũ Cao Kiến said

    Đơn giản là Nhà nước sẽ chuyển Trần gia Thái sang làm công việc khác, với chức vụ cao hơn còn chức Tổng Giám Đốc đài truyền hình Hà Nội thì trao lại cho Anh Ba SÀm!!!!!!!! hehehe!

    Bấy giờ các anh em Forum tha hồ mà sướng nhé vì được Comments thoải mái và trung thực,
    chứ đâu như chỉ có 4 vị ” Phó thường dân” như Nguyễn Ích Vinh,Tô Hữu Nghiễm …nào đó quanh bờ Hồ gươm mà nhà Đài phỏng vấn( theo định hướng Xã hội chủ nghĩa),Nghe các phó thường dân này uốn lưỡi, nghe mà bẩn cả lỗ tai mình, nghe họ nói tôi thấy nước ta bé lại chỉ nhỏ như diện tích Hồ Gươm.

    Vì như vậy họ đâu có vô tư làm đại diện cho tiếng nói người Việt ta khắp cả nước và trên thế giới.
    Người cần được phỏng vấn thì không hỏi.

    Phạm Quang Nghị nói Phóng viên nhà đài ” Non nớt” về nghiệp vụ cũng có lý!
    Xin góp ý với Đài lần sau phỏng vấn thì phải hỏi cả anh em trong đoàn biểu tình nữa nghe chưa. Nếu ngại thì để anh Ba Sàm hỏi hộ.

    https://anhbasam.wordpress.com/2011/08/27/304-th%C6%B0-yeu-c%E1%BA%A7u-dai-phat-thanh-truy%E1%BB%81n-hinh-ha-n%E1%BB%99i-xin-l%E1%BB%97i-va-c%E1%BA%A3i-chinh/#more-25425

    • Ẩn danh said

      Xin hỏi người dân biết gì về chuyện đi đêm của 2 nhà nước, để có thái độ đúng đắn nhất, các bác phát biểu được biết những gì ? sao không nói ra cho toàn dân được biết với ?….
      Không ai có thể kich động lòng yêu nước.

  19. Ẩn danh said

    Tôi đồng ý là cần phải biểu tình ở Đài Truyền hình Hà nội cho đến khi cái thằng Thái vẹt phải đồng ý xin lỗi thì thôi, nên tiến hành từ 16h đến 18h vì lúc đó rất đông người qua lại, bắt đầu ngay từ 5/9

  20. freedom is not free said

    Tôi đọc ý kiến này bên dân luận của bác Lê Diễn Đức cũng rất hay

    Lê Diễn Đức – Biểu tình phản đối đài PT-TH Hà Nội bôi nhọ trí thức, tại sao không?
    http://danluan.org/node/9817

    Tuy nhiên chủ nhật này (ngày mốt 4/9) thì không được rồi vì là ngày nghỉ, biểu tình trước cổng Đài PTTH Hà Nội mà rơi đúng ngày nghỉ chả có tác dụng mấy.
    Theo tôi thì ta nên biểu tình phản đối vào ngày thường khoảng thời gian từ 16h30 đến 17h30 là OK. Giờ đó đường Huỳnh Thúc Kháng (nơi có trụ sở ĐPTTHHN) rất đông người qua lại, tiếng nói chính nghĩa của các nhân sĩ trí thức và bà con yêu nước Hà Nội chắc chắn sẽ có trọng lượng.

    Tôi xin xung phong đi trước. Đề nghị bà con lên kế hoạch và thống nhất thời gian địa điểm.

    • NGƯỜI HÀ NỘI tôi cũng đồng ý hãy biểu tình trước cổng cơ quan Đài truyền hình HÀ Nội từ 07g00 trở đi để bắt họ phải xin lỗi những người yêu nước .
      Mặt khác NGƯỜI HÀ NỘI tôi cũng đề nghị các ông Bà nào theo đóm ăn tàn nói xấu người biểu tình cũng phải đến gặp Cụ Khải , Cụ Ngọc và Cụ Chi …..mà xin lỗi cho nhanh nếu KHÔNG muốn tiếng xấu muôn đời,
      Lần sau muốn lên phương tiện thông tin đại chúng nói gì cũng phải soi tâm trước ban thờ TỔ TIÊN DÒNG HỌ và THẦN LINH ĐẤT NƯỚC bằng 3 nén Hương cháy đỏ, rồi uốn lưỡi bẩy lần hãy nói ! Ông Bà tổ tiên đã dậy : CÓ thể ăn bậy NHƯNG không thể nói bậy ! Biểu tình trước ĐTH HÀ Nội vào tất cả các buổi sáng cho đến khi lãnh đạo NHÀ Đài phải xin lỗi mới thôi !

    • Người SG said

      Bểu tình trước ĐPT &TH Hà nội để phản đối Nhà đài nói bậy, Vi phạm Luật báo chí VN ( không biết có Vi phạm Luật Báo chí QT & Luật truyền thông LHQ .Nhưng có 1 điều là Người Biểu tình phản đối cái sai và Vi phạm Luật Báo chí của ĐPT &TH thì Người Biểu tình lại phạm vào Thông báo Của UBND TP Hà nội và điều 38/ CP, hơn nửa coi chừng dính vào Thế lực thù địch, Diễn biến hoà bình & Khủng bố Việt tân . Nhà đài chưa bị xử bằng Đánh, đá , Đạp, Tù, và Htv lại đưa lên đài về việc phát hiện thế lực thù địch và người dân là kẻ Lãnh đủ và hãy coi chừng Tướng NCV ra tay .
      Nếu xin phép Biểu tình thì 100% ông Nghị, Ô. Thảo, Ô. Nhanh không bao giờ đồng ý .
      Suy nghĩ lại , suy nghĩ lại…

      • Người SG said

        (Xin được sửa lại …)

        .Biểu tình trước ĐPT &TH Hà nội để phản đối Nhà đài nói bậy, Vi phạm Luật báo chí VN ( không biết có Vi phạm Luật Báo chí QT & Luật truyền thông LHQ không?) .Nhưng có 1 điều là Người Biểu tình phản đối cái sai và Vi phạm Luật Báo chí của ĐPT &TH thì Người Biểu tình lại phạm vào Thông báo Của UBND TP Hà nội và điều 38/ CP, hơn nửa coi chừng dính vào Thế lực thù địch, Diễn biến hoà bình & Khủng bố Việt tân . Nhà đài chưa bị xử thì người BT đã bị CA xử bằng Đánh, đá , Đạp, Tù, và Htv lại đưa lên đài về việc phát hiện thế lực thù địch và người dân là kẻ Lãnh đủ và hãy coi chừng Tướng NCV ra tay vì Ông ấy đã thề với bọn Tàu rồi ….
        Nếu xin phép Biểu tình thì 100% ông Nghị, Ô. Thảo, Ô. Nhanh không bao giờ đồng ý .
        Suy nghĩ lại , suy nghĩ lại…

      • Thành Ca said

        Theo tôi thì ai đó cứ đi xin phép để biểu tình. Chắc chắn họ sẽ không cho phép nhưng cũng là để khẳng định 2 điều:
        1/ Nhân dân bức xúc trước các việc làm chụp mũ, bôi nhọ của Đài PTTH HN và tiếp tục bức xúc với các công văn trả lời.
        2/ Lật rõ bộ mặt của một số người lãnh đạo tráo trở nói rằng “muốn biểu tình thì cứ xin phép, sẽ được cho ngay chứ có gì mà sợ”.

  21. dân thường said

    Dối trá, trơ trẽn, gan lì, tàn bạo…là những đức tính mà phường lưu manh cần có.

  22. Nhan Vien Dai TH Ha noi said

    Nhân viên Đài TH HN chúng tôi thường gọi Ông TGĐ Trần Gia Thái là THÁI DỐI (nói ngược). Mọi người mỗi khi đi đến cửa trụ sở Đài chẳng may đèn đỏ phải đứng đợi thì xin quý vị 1 phút mặc niệm ông Thái Dối này nhé. Xin cám ơn.

  23. chenh said

    chi co the noi duoc hai chu: THOI NAT

    • Củ Từ Vĩ Đại said

      Từ mệnh đề “Không nhân nhượng VÔ NGUYÊN TẮC về chủ quyền” (Nguyễn Chí Vịnh), ho có quyền tuyên bố:
      Không vi phạm VÔ NGUYÊN TẮC Hiến Pháp
      Không vu khống VÔ NGUYÊN TẮC người biểu tình là phản động
      Không đàn áp VÔ NGUYÊN TẮC người biểu tinh yêu nước
      Vậy nguyên tắc là cái gì mà ghê vậy?
      Là nghị quyết, nghi định, thông tư, thông báo, nguyên tắc… do Đảng độc quyền sáng tạo ra. Vì vậy họ không phải xin lỗi vô nguyên tắc ai cả.

  24. Nguyen Vu said

    Xin vinh danh những tổ chức và các cá nhân sau:

    01. Nguyễn Việt
    02. Vũ Duy Thông
    03. Nguyễn Văn Minh
    04. Bùi Phan Kỳ
    05. Đài TH Việt nam (VTV1)
    06. Đài PT-TH Hà nội (H1)
    07. Báo Hà nội mới
    08. Báo An ninh thủ đô
    09. Ông Nguyễn Đức Nhanh
    10. UBND thành phố Hà nội
    11. Ông Phạm Bình Minh (TGĐ THVN)
    12. Ông Trần Gia Thái
    …..

    Đã có những đóng góp tích cực, góp phần nâng cao dân trí của người dân, làm cho người dân hiểu sâu sắc hơn về cái xã hội mình đang sống, cùng với những ví dụ sống động minh chứng cho các sự kiện lịch sử như : (hi vọng năm tới điểm thi môn sử sẽ kết quả tốt)

    -Cải cách ruộng đất
    -Nhân văn giai phẩm
    -Z30
    -TC2 … ngày xưa.

    Xin cảm ơn, và xin cảm ơn!

    (nhân đây tôi cũng phê phán ông Ngô Ngạn Tổ là người Trung quốc, đã chơi xấu MC Lại Văn Sâm của chúng ta, khi mà nói không theo định hướng, với bài phát biểu đã được… đồng thuận từ trước, làm MC của chúng ta mất mặt)

    • Nguyen Vu said

      Xin đính chính bên trên là Ông Trần Bình Minh (TGĐ Đài THVN). Còn ông Phạm Bình Minh Bộ trưởng bộ ngoại giao VN, hiện nay chưa có thành tích gì đáng kể nên chưa được vinh danh, ông vẫn còn đang phải “làm đơn xin”.

  25. phamvietdaonv@gmail.com said

    Phiền Basam sửa lại cho tên Nghị định đó là: Nghị định 02/2011/NP-CP; trên blog của tôi viết nhầm đã sửa lại, xin cảm ơn…
    BS: Cám ơn bác.

  26. VIP said

    Đừng nói luật với chúng tao, vô ích. Tao cứ dùng luật rừng đấy, đố chúng mày làm gì được đấy. He he

  27. Thanh Thao said

    Nếu các cơ quan an ninh đã không chứng minh được những người biểu tình là vi phạm. Vậy thì đề nghị

    -Các cơ quan an ninh công khai xin lỗi người dân vì đã có những hành vi không đúng như trấn áp, bắt bớ, xách nhiễu….

    -Nếu không, những người tham gia biểu tình có thể khởi kiện các cơ quan an ninh, cơ quan điều tra… về các vi phạm của họ.

    • Người SG said

      Thanh Thảo . bạn nói Đúng nhưng VKSND không thụ lý và Toà không xử thì sao đây?
      lẽ nào Hu,hu hu….

  28. le anh xuan said

    Nhận lỗi không phải là cách của các quan chức Việt nam. Họ quen với lờ lớ lo hơn, bây giờ bị áp lực của dư luận thì họ “phủi”. Dù là “phủi” cũng là có giao tiếp rồi, nhân dân ghi nhận đấy là một bước tiến ngang (không phải tiến thẳng). Vấn đề là họ có dám tiếp tục “giao tiếp” nữa không hay thấy bí quá lại ngựa quen đường cũ đánh bài lờ lớ lơ thì chán chết. Nhân cách và lòng tự trọng sẽ giúp họ hành động đúng, còn nếu không thì…Gia tộc và con cái họ sẽ phải đối đầu với lịch sử. …” ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”

    • Người SG said

      quan chức Việt nam không có thời gian đâu mà giao tiếp đi Giao tiếp lai.
      …Gia tộc và con cái họ sẽ phải đối đầu với lịch sử.”
      Hổng có đâu, vì Gia tộc và con cái tao chuyển qua Mỹ hết thì làm gì mà đối đầu lịch sử …..

  29. Nguoi Viet o CH Sec said

    Những người lãnh đạo HN không xứng đáng là lãnh đạo một thủ đô hòa bình nữa, bởi vì những việc làm của họ gây bất bình trong nhân dân HN, trong cả nước và cả đối với những người Việt ở nước ngoài. Chúng tôi là Việt kiều yêu nước cho rằng cách xử sự vừa qua của Hn gây những tiếng vang không tốt. Chúng tôi trộm nghĩ biết bao người đã sống trong chế độ CS gồm các trí thức, nhà văn, nhà khoa học, thanh niên, cả Đảng viên nữa chỉ vì yêu nước đi biểu tình mà xếp vào phản động thì e như chúng tôi, những Việt kiều chẳng may có mặt trong những ngày đó mà nằm trong ống kính của Đài TH cũng sẽ nhanh chóng thành phản động thì quả cái đất nước này đang nằm ở chân tường rồi. Chúng tôi thành thật yêu cầu nhà lãnh đạo HN nhanh chóng xin lỗi mọi người, thiết lập ngay cầu nối đối thoại với nhân dân, lập lại nền dân chủ mà Bác Hồ đã tuyên bố cách đây 66 năm. HN phải có thái độ ứng xử có văn hóa hơn để tạo dựng một thủ đô HB. Đảng CS tốt nhất nên thay thế các vị LĐ này. Một số bạn sống ở CH Séc nói rằng chúng ta nên cẩn thận khi về nước vì môi trường chính trị ở đó không tốt, đầy rẫy với những cái bẫy, nếu đi du lịch nên dùng khoản tiền đó sang Lào, Thái Lan rồi sang Phnôm pênh mở TV xem VN thì an toàn nhất. Cám ơn.

    • Linh said

      Bác là Việt kiều yêu nước ư ? Bác đã gửi tiền về cho chính quyền , đã làm từ thiện chưa mà đòi là VK yêu nước ?
      Ở Việt Nam không có yêu nước bằng nước bọt.
      Đi biểu tình là phản động .

      Yêu nước là phải ca ngợi đảng, ca ngợi chính quyền , phải im lặng khi đảng bảo im.

  30. Get giặc Tàu said

    Trong chủ đề này xin hầu các bác một bài trên một blog cá nhân

    http://giangnamlangtu.wordpress.com/2011/09/01/ngon-t%E1%BB%AB-thi%E1%BA%BFu-chu%E1%BA%A9n-cua-dai-htv-ha-n%E1%BB%99i/

    Trong chương trình Thời sự từ 18:30 tới 19:00 hôm 22/8/2011, đài này đã phát một phóng sự nói về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, trong đó có trích phỏng vấn một số người dân. (Nội dung phóng sự, cũng như ý kiến của bốn người dân được phỏng vấn, chỉ trích các cuộc biểu tình và người tham gia biểu tình, thậm chí gọi họ là “tấm bia che chắn cho các thế lực thù địch phản động”.
    Đặc biệt, trong một khuôn hình, các phóng viên HTV chiếu cận mặt ba nhân sỹ nổi tiếng trong nước là nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải.
    Phát thanh viên đọc lời bình: “… việc tham gia biểu tình lại trở thành tấm bia che chắn cho các thế lực thù địch phản động đằng sau đang ráo riết chia rẽ khối đại đoàn kết, kích động tư tưởng hằn thù dân tộc…”
    Câu văn kế trên là điểm nhấn của bài phóng sự. Vậy tôi thử xem xét ngôn từ của nó.
    Tấm “bia” xưa nay chưa bao giờ dùng để “che chắn” một cái gì.
    Bia trong tiếng Việt có hai nghĩa chính, thường dùng sau:
    1/ Bia tập bắn của quân đội, lực lượng vũ trang…
    2/ Bia dựng trên mộ chí hoặc nơi tưởng niệm liệt sĩ, danh nhân…
    Có phải đài HTV1 muốn nói “tấm lá chắn””, “tấm áo giáp”, hay “tấm bình phong”?
    Rất tiếc phóng viên, biên tập viên thiếu chữ nên viết bài quá kém.Họ đã làm ô danh người Hà Nội truyền thống hay chữ.
    Giang Nam lãng tử

    P/s Người viết là giảng viên Đại học An giang.

  31. Ẩn danh said

    Mình có cảm giác là chính quyền do không có chính nghĩa, không có lẽ phải nên hành xử lúng túng như gà mắc tóc, càng cố bao biện, càng làm càng sai càng xa dân dễ đi đến đối lập với dân. Rất nguy hiểm.Tỉnh lại đi, chính quyền! Phía những người bị phê phán vì “tụ tập yêu nước” như bác Nguyên Ngọc thì hành xử đàng hoàng đúng hiến pháp và pháp luật. Càng vu khống họ thì họ càng sáng rỡ trong lòng nhân dân. Đúng là cây ngay không sợ chết đứng!

  32. cang cua said

    HAY CO NHEN LEN NGON LUA……….CAC BAC OI.

    NHIEU NGON LUA HOP LAI CUNG VOI GIO MANH TU LONG DAN..
    VIEC GI DEN, SE PHAI DEN. DO LA QUY LUAT.

  33. nhung said

    Rất nên bắt bồi thường một số tiền lớn tới mức “không thể nào lớn hơn được nữa” vì cô gái (trong bài của bác Đào mới chỉ bị “đụng vào “tí lông chân”-mà đã mang thân làm bồ nhí của “đai gia”,trong con mắt của người VN có còn gì nữa đâu-khi bị xúc ,dù chỉ chút xíu ),đả bắt đền tới 200 triệu,,mà các vị nhân sĩ Bắc Hà chỉ mong được HTV cải chính ,,nhận sai ,xin lỗi -mà đối với kẻ sĩ thì chữ”trung” cực kỳ lớn,lớn hơn cái cô bồ nhí của ông Dũng đòi được bảo vể rất nhiều!-thế mà HTV không them nhận sai (một yêu cầu tối thiểu cũng không được)thì hỏi rằng “giá”của các nhân sĩ Bắc Hà được đặt lên bàn cân…ba vi không bằng một cô bồ mà vũ khí của cô ta chỉ là …”cái của trời cho”!Cũng nhân chuyện này ,sực nhớ đến vụ VTV goi trang BÃUITE là phản động-cả một loạt các nhân sĩ lừng danh như Nguyễn Huệ Chi,Phạm Toàn,Nguyễn Trọng Vĩnh,Nguyễn Quang A,,Nguyễn Thị Hồng Ngát,Võ Thị Hảo…chót tham gia ,viết bài cũng được gói vào gói “phản động”.cụ Vĩnh “cáu tiết đã phải lên tiếng bằng lá thư gửi Trần Bình Minh mà kết quả là sự im lặng ( miệng nhà quan có gang có thép!)Cứ coi HTV phát đi cái thiên phóng sự đó là làm “ô nhiễm môi trường dư luận ” mà ảnh hưởng của vụ ô nhiễm này còn lớn hơn vụ VEDAN nhiều, ,thế thì sao không bắt bồi thường một số tiền thật lớn ?Anhr chỉ đưa lên sóng một phút rồi gỡ bỏ,không có nghĩa là xong “nhất ngôn phún xuất ,tứ mã nan truy”.Chối cãi như ông Trần Gia Thái cứ như là viêc Đài HTV đưa ảnh các vị nhân sĩ lên kèm vào phóng sự của mình ,sau đó đã “làm phúc “rút đi cho đã là may rồi ,phải biết ơn Đài !Trước thái độ ngạo mạn như vậy ,nếu không bắt bồi thường phạt nặng thì nhân sĩ của chúng ta quá ư …hiền(nếu nhún nhường trước HTV quá mức ,chữ HIỀN mất đi chữ Ê thì tệ quá!)Xin đề nghị ,số tiền bắt bồi thường ấy đem tặng quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó,đấy là một câch khắc phục ô nhiễm do HTV gây ra!

    • Get giặc Tàu said

      Nên bắt bồi thường số tiền tính theo đầu người ký tên đã tham gia biểu tình. Tiền đó đem tặng quỹ khuyến học, tặng nạn nhân chất độc da cam, tặng đồng bào nghèo ở vùng sâu vùng xa.

    • người yêu toán said

      HIỀN QUÁ HÓA HÈN! không nhẽ 3 (chỉ là tiêu biểu cho không biết bao nhiêu con người) nhân sĩ với kiến thức sách vở và kiến thức cuộc sống đặt lên bàn cân nhẹ hơn một cô “đào” chỉ có mỗi một vũ khí là cái “của trời cho”!

  34. son cau said

    Phạm Gia Thái không chỉ là giám đốc Đài THHN mà còn mang danh một người nghệ sĩ, làm thơ, viết văn, một trí thức. Vậy thơ văn của ông ta viết ra để cho ai đọc. Giới văn nghệ thật xấu hổ vì ông ta!

    • thơ ? thơ ? thơ ?
      nhân cách y thế này mà còn muốn đọc cái thứ thơ chưa đọc đã biết hệt như nhân cách y rồi á ? mình xin bạn .đừng gợi ý khủng khiếp này

  35. Cong Phan said

    Trần Gia Thái chắc học giả nên kiến thức quá yếu đẫn đên trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp không có, chắc chỉ có tài tài chạy bằng cấp và chức quyền mới để xấy ra những chuyện động trời vừa rồi,đã “chửi nhau” với Nguyễn đức Nhanh giám đốc công an Ha nội,lại vượt quyền quan tòa,pháp luật kết tội các bậc hiền tài của Dân tộc việt nam,lại còn giám nói đó là dựa bức điện phản ánh,trò hề.Phạm quang Nghị phải thốt lên đối với một ĐTH của THỦ ĐÔrằng “ĐTHHN ĐÃ NON NỚT”.Nhục nhã cho dân thủ đo một nước ngàn năm văn hiến.

  36. tôi mong muốn ông Phạm Quang Nghi và đài truền hình phải có trách nhiệm của mình,hơn nữa đã là người là tổ chức phải biết đúng sai ,phải biết thắng biết thua… khi sự việc sai trái quá rỏ ràng .tôi biết các ông đang mang tư tưởng đảng cs luôn luôn sáng suốt,không bao giờ xử hoạc bỏ tù đảng …nhưng nhân dân và lịch sử sẽ bỏ tù các ông ,chế độ cs các ông.mong các ông tỉnh ngộ mà quay về với nhân dân.mong các ông đừng chụp mủ vu khống người yêu nước,dừng chơi trò cắt ghép vu khống như trường hơp phát biểu của đức tổng NGÔ QUANG KIỆT.

  37. Nguyễn Chí said

    Tôi nghĩ sẽ không có chuyện Đài TH Hà Nôi chịu xin lỗi đâu. Vì vậy các chú các bác cứ mạnh dạn Đâm đơn lên Toà án kiện Đài TH, để kiểm chứng xem pháp luật VN có sức năng đến đâu có diễn thêm tập 2 ” CHHV ” nữa không.

  38. hãy nhớ lấy said

    hehe… Bác ĐÀO … CỨ MÃI CỐ TIN !

  39. ” Ngoan cố, đầu bò, đầu biếu …” là chính xác.
    Đề nghị thanh tra – BVH sử phạt 10 tỷ, 50% số tiền trên được chia đều cho những ai bị TH -HN sử dụng hình ảnh với lời bình sai sự thật.

    • công bằng said

      hề.. hề… còn 50% CÒN LẠI là… PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT.
      nếu không chi “50% còn lại” đó thì đếch có ” 50% kia” đâu bạn!

      • Ẩn danh said

        Bạn nói đúng sự thực nhưng dùng không đúng ngôn ngữ thời đại. Phải nói là lại quả chứ không phải phần thưởng. Như Huỳnh Ngọc Sĩ được lại quả hàng triệu đô, vụ in tiền polime…Tiền nhận lại quả không cần ký kết gì nên ra tòa dễ dàng cãi phăng. Tiền lại quả tính theo phần trăm của tiền làm công trình và cộng vào chi phí làm công trình mà công trình của nhà nước thì người dân đóng thuế phải chịu gánh.

      • Get giặc Tàu said

        Những người biểu tình kiện đòi bồi thường sẽ không nhận tiền đâu. Nếu được bồi thường tiền đó sẽ ủng hộ ngư dân bám biển trên Hoàng sa và Trường sa thôi.

  40. Mọi người cần tiếng xin lỗi chính thức của người làm ra cái phóng sự sai trái của Đài truyền hình Hà Nội, để chúng biết là cần phải cẩn thận khi muốn đe nẹt nhân dân ! Chúng ta dứt khoát bắt hắn nhận trách nhiệm.

  41. Haisg said

    Tôi đồng ý với các lập luận của bài báo này
    Hơn nữa, ngay lúc này thì chính ô.P.Q.Nghị phải lên tiếng xin lỗi các nhân sĩ, trí thức
    và các anh chị đã tham gia biêu tình thể hiện lòng yêu nước tích cực của mình
    Đồng thời phải cách chức ô.Thái loại bỏ ra khỏi cơ quan báo chí một người không thuộc và thi hành luật báo chí.
    TH

  42. Nhân Dân said

    – Căn cứ vào Luật Báo Chí và Bộ Luật Hình Sự của Nước CHXHCN Việt Nam.
    – Căn cứ vào Bản tin tối ngày 22/8/2011 về việc đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm cua công dân của Đài TH Hà Nội.
    – Căn cứ vào sự cố chấp, phủ nhận việc làm sai trái trong nội dung công văn giải trình của TBT – TGĐ Đài TH Hà Nội.
    Đề nghị những công dân đã bị Đài TH Hà Nội vu khộng, xúc phạm danh dự và nhân phẩm khởi kiện TBT – TGĐ Đài TH Hà Nôi ra tòa vì những sai phạm nói trên để Luật Pháp Việt Nam được thi hành môt cách công minh, nghiêm túc, trả lại sự công bằng cho công dân, đồng thời tạo sự tin tưởng vào luật pháp của quần chúng nhân dân, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước Việt Nam.

  43. saigon said

    dung roi phai thua ra toa an nhung ke da xuc pham den danh du cua nguoi yeu nuoc

  44. Trịnh Vĩnh Trinh said

    ủa, sao còm tui đâu rùi ? hổng lẽ bị xóa hả ? đồng chí boa sùm ???

  45. hao hao said

    Nhà đài này điếc mà không câm, phát triển ngược với tự nhiên, trong tự nhiên điếc thì phải câm.

  46. Lua lung said

    Dai truyen hinh la tieng noi cua Dang. Chong tau tuc la chong dan anh cua Dang day cac bac !

  47. SAT THAT said

    Chúng tôi những người tham gia các cuộc biểu tình của nhân dân Hà nội đại diện cho cả nước thể hiện thái độ và phản đối hành động hung hăn láo xược của Tàu trên các vùng biển đảo của Việt nam yêu cầu Thành ủy Hà nội và UBND thành phố Hà nội thực hiện ngay các việc sau

    1. Công khai xin lỗi người biểu tình và bác bỏ cái thông báo vi hiến ngày 18/08.

    2. Ra lệnh cho nhà đài HTV, các nhà ra báo có tên HNM, ANTĐ đăng cải chính và xin lỗi nhân dân Hà nội, xin lỗi người biểu tình yêu nước, xin lỗi trí thức nhân sỹ cả nước vì đã có hành động xuyên tạc, bôi nhọ họ.

    3. Kỷ luật thích đáng những người đã ra lệnh và thực hiện quá đáng hành động đàn áp, bắt giữ, khám nhà trái phép người biểu tình yêu nước những ngày 10/7, 17/7, 21/8 và các chủ nhật tiếp tục sách nhiễu họ. Chúng tôi cúng đòi hỏi kỷ luật những người đã sách nhiễu, bắt giữ trái pháp luật những người đi tiếp tế cho người biểu tình yêu nước ngày 21/8.

    4. Ra lệnh cho các lực lượng thừa hành của họ hãy thực hiện những hành động như trong các cuộc biểu tình không xẩy ra đàn áp, tuy nhiên không được có hiện tượng những cái loa trên xe lưu động của họ đi theo buông lời dọa dẫm, khiêu khích, bôi nhọ, xuyên tạc người biểu tình yêu nước (nghị định này nọ… cấm tụ tập đông người).

    5. Mời các trí thức lớn, các cụ lão thành cách mạng như: Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, Ngô Đức Thọ, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Khải “Ozon”… đến tọa đàm và truyền hình trực tiếp, để người dân theo dõi.

    Còn nếu Thành ủy Hà nội và UBND thành phố Hà nội không thực hiện được các hành động đó thì những động tác vừa rồi chỉ là xoa dịu, là lẩn tránh sự thực, là câu giờ, là dọn đường để họ lại ra tay quyết liệt hơn thôi. Hay nói đúng Thành ủy Hà nội và UBND thành phố Hà nội chưa sẵn sàng đối thoại và tôn trọng người đối thoại cũng như tôn trọng nhân dân, tôn trọng quyền biểu tình hợp pháp đã được quy định tại điều 69 Hiến pháp năm 1992 và Pháp lệnh số 31 ngày 13 tháng 9 năm 1945 buộc phải khai trình những cuộc biểu tình với UBND sở tại trước 24 giờ do chính Hồ Chủ Tịch ký (Pháp lệnh này vẫn còn hiệu lực bởi chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào của Quốc hội Việt nam tuyên bố hay hủy bỏ hiệu lực).

    Riêng nhà đài HTV đề nghị Anh Ba Sàm lập ra một danh sách ký tên những người đã tham gia biểu tình và những ai quan tâm cùng Ts và các cụ lão thành cách mạnh, nhân sỹ, trí thức nhờ luật sư Trần đình Triển và luật sư Trần vũ Hài khởi kiện không chỉ nhà đài HTV mà còn kiện cả các nhà ra báo HNM và ANTĐ. Chúng tôi những người tham gia biểu tình vô cùng bức xúc trước việc họ xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chúng ta gây một dư luận không đúng về động cơ biểu tình và về những người tham gia biểu tình. Chúng ta một tập thể hàng trăm người cùng đóng án phí cùng tham gia kiện họ xem họ sử lý thế nào.

    • Get giặc Tàu said

      Chúng tôi ủng hộ chính quyền tiến hành các biện pháp an ninh cần thiết để đảm bảo an toàn cho đoàn biểu tình và TÌM RA NHỮNG NGƯỜI, NHỮNG TỔ CHỨC LỢI DỤNG QUYỀN BIỂU TÌNH HỢP PHÁP TÌM CÁCH KÍCH ĐỘNG, LÔI KÉO NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG ĐỐI NHÀ NƯỚC, HOẶC LÀM CHỆCH HƯỚNG CUỘC BIỂU TÌNH SANG CÁC VẤN ĐỀ KHÁC.

    • Get giặc Tàu said

      Nhưng chúng tôi cũng cực lực phản đối những hành động vi hiến của UBND thành phố Hà nội, và các tổ chức các lực lượng thi hành công vụ sai trái, vi phạm Hiến pháp và pháp luật vừa qua đối với người biểu tình yêu nước.

    • dân thường said

      Ủng hộ “Sat That”.

  48. lamcam said

    4. Trong trường hợp cơ quan báo chí không cải chính, xin lỗi hoặc cải chính, xin lỗi không đúng các quy định của Luật này, không đăng, phát sóng lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân đó có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.
    -khởi kiện tại Tòa án,
    Chi con cach nay neu theo luat

    • Cuội Baxao said

      Khởi kiện ư ? Có mà con kiến đi kiện củ khoai.Theo rừng luật Việt Nam (à quên, áp dụng theo luật rừng của VN )thì hoặc không có cơ sở để khởi kiện, Tòa án sẽ trả lại đơn cho quý vị hoặc việc xem xét đơn khởi kiện là vô thời hạn. Chẳng có kết quả gì đâu.

      • I hate Chinese invader said

        Kiện củ khoai ư có thể lắm chứ?

        Nhưng sẽ là một cái tát vào mặt những người luôn mồm nói: “xây dựng một xã hội công bằng văn minh và dân chủ”

  49. hanoian said

    Trình độ và kiến thức 1 số lãnh đạo và phóng viên truyền thông, báo chí VN có vấn đề nghiêm trọng. Yếu kém về tri thức, dốt nát về luật pháp, ngu ngơ về chính trị, kém văn hóa về ứng xử, thấp hèn về thị hiếu và băng hoại về đạo đức. Thí dụ điển hình là Đài PTTH Hà Nội. Làm sao đòi nhân dân và nhất là trí thức người ta tôn trọng?

  50. Kiên Trung said

    Tôi tán thành bài viết này. Đảng và Chính phủ hãy chứng tỏ bằng hành động khẩu hiệu ” sống và hành động theo pháp luật ” đi !

  51. Hà Viết Đòan said

    Hà Nội ngàn năm văn hiến. . .
    Liệu những câu trên có còn phù hợp với Hà Nội hiện nay không ?

    => Một cái thông báo không số, không người ký, không nơi nhận.
    – Văn bản không có số khác chi tờ giấy lộn, lọai vô tri ! thứ vô dụng .. .
    – Văn bản của một cơ quan công quyền, mà không có chữ ký của người đứng đầu cơ quan quyền lực đó (hoặc người được thừa ủy quyền ký) thì văn bản ấy không có giá trị pháp lý. nghĩa là nó chỉ là một tờ gấy lộn, vô tri, vô hồn mà thôi ! Tuy rằng nó được nằm trên bàn, nhưng bản chất của nó và những tờ giấy, nằm trong sọt rác là như nhau.
    – Một văn bản không người ký, không có số tài liệu, không gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nâhn nào .. . theo quy định của PL.
    Vậy mà các cơ quan truyền thông ở Thủ Đô, đưa tin với một cường độ, hết sức “nóng” quyết liệt, mạnh mẽ .. .
    Các cơ quan bảo vệ PL vào cuộc với một tinh thần .. . chiến đấu .. . sống còn .. .

    Là người dân HN, tôi lấy làm xấu hổ, nhục nhã và đau đớn qúa.

    Cám ơn nhà văn Phạm Viết Đào, đã chỉ dẫn cho tôi và những người đang thao thức với Thủ Đô, sáng mắt ra.

    Thiết nghĩ, những người có trách nhiệm, đã – đang ăn lương, hưởng lộc của Dân. hãy dũng cảm, nhìn lại mình, yếu kém của mình thì cả Thế Giới biết chub không phải riêng nhóm trí thức đã kiến nghị và nhà văn Phạm Viết Đào, đã chân tình chỉ ra cái yếu “hèn” của mình.
    Tô kêu gọi, các vị, hãy giữ lấy chút liêm sỉ, thành khẩn, lên tiếng xin lỗi công luận, để mà tiến bộ.

    • Get giặc Tàu said

      Trong giai đoạn từ 1965-1969 Trung quốc cử nhiều đơn vị công bing sang Việt nam làm đường. Bọn họ thường “tặng” nhân dân nơi họ làm việc rất nhiều cuốn sách màu đỏ (Mao tuyển), huy hiệu “người cầm lái…”.

      Lúc đó người dân thường dùng: SÁCH MÀU ĐỎ LOẠI NHỎ NHÓM BẾP, SÁCH MÀU ĐỎ LOẠI LỚN DÙNG LÀM GIẤY ĐI VỆ SINH, huy hiệu trẻ con đem đánh đáo.

      • Ẩn danh said

        Thời đó phải có tem phiếu mới được mua thịt. Huy hiệu có cái đầu béo ị của bác Mao lại được phát không cùng với trước tác của Mao ct nên mọi người thường nói với nhau đầu Mao như là thủ lợn bán tự do.Mỗi lần đi qua cầu Đuống ghé vào chỗ các đc TQ thì mang về cả đống. Trước tác được in bằng giấy tốt đốt thì khói mù mịt, làm giấy vệ sinh thì cứng quá nên hoàn toàn vô dụng.

        • I hate Chinese invader said

          Lúc đó thời bao cấp khó khăn có mao tuyển chùi… khi đi vệ sinh là tốt rồi

  52. trung hieu said

    Con su dung anh cua nguoi khac ma khong tra ban quyen

    • I hate Chinese invader said

      Đúng kiện cả việc đó đòi tiền, được tiền ta tặng cho ngư dân bám biển Hoàng sa và Trường sa

  53. ma xo said

    dung roi ,cac bac cu tiep tuc lam cho ra ,de cho TGD;TBT dai bao chua cai thoi vu cao nguoi YEU-NUOC….hoang ho cac BAC

  54. Ẩn danh said

    Tôi đang theo dỏi vụ nầy đây là vụ để lấy lại sụ công bằng tự do và dân chủ . Tôi tin là các nhà trí thức của mình sẻ thắng . Còn nếu không giải quyết thì đã rỏ xã hội nầy cần phải làm gì để thay đổi nó
    HT

    • I hate Chinese invader said

      Nếu chúng ta thua thì sẽ là cái tát vào mặt những kẻ tô son, trát phấn cho cái gọi là “xây dựng một xã hội công bằng văn minh và dân chủ”

  55. Trịnh Vĩnh Trinh said

    Ha ha . . .ha .. kha .. .kha .. khà .. .khà . .. .
    Bác Đào ơi, luật thì là vậy ! ai mà hổng biết. Nhưng mà thực hiện theo quy định của Pháp Luật đối với loại tội phạm này hơi bị khó, đặc biệt là nhóm tội phạm quan chức thì cực kỳ khó. Nếu là dân đen thì chỉ cần chưa mở miệng ra, người ta đã gông rổi chứ, chằng cần người bị vvu khống, người bị làm nhục . . .. kiện cáo.

Sorry, the comment form is closed at this time.