BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

175. Thư của LS Trần Vũ Hải gửi Bộ Ngoại giao về bản Kiến nghị 2/7/11

Posted by adminbasam trên 11/07/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*****

Hà nội, ngày 11/7/2011

Kính gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam

V/v: Buổi làm việc giữa đại diện Bộ Ngoại giao và những người ký tên Kiến nghị 2/7/2011.

Tôi – công dân Trần Vũ Hải, đang hành nghề luật sư, người chuyển Kiến nghị của 18 công dân Việt Nam yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp thông tin về quan hệ với Trung Quốc (dưới đây viết tắt là Kiến nghị 2/7/2011) – được biết ngày 8/7/2011 đại diện Bộ Ngoại giao (ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao) đã trao đổi với trợ lý của Luật sư Trần Vũ Hải (LS TVH) để xác định thời gian làm việc giữa đại diện Bộ Ngoại giao và 18 vị ký tên vào Kiến nghị trên. Ông Trần Duy Hải (TDH) đã đề nghị LS TVH thông tin cho các vị trên rằng 9 giờ sáng 13/7/2011, đại diện Bộ Ngoại giao (Ủy ban biên giới quốc gia) sẽ tiếp các công dân ký tên vào Kiến nghị tại trụ sở Bộ Ngoại giao (số 1 Tôn Thất Đàm). Trước đó, ông TDH đã liên lạc qua điện thoại với ông Chu Hảo, một vị ký tên Kiến nghị 2/7/2011, để mời 18 vị ký Kiến nghị này gặp đại diện Bộ Ngoại giao vào ngày 8/7/2011, và ngay sau đó, trợ lý của LS TVH đã liên lạc với ông TDH đề nghị Bộ Ngoại giao chuyển giấy mời riêng hoặc giấy mời chung thông qua văn phòng LS TVH để chuyển đến 18 vị trên   

Tôi đã thông tin nội dung trên cho các vị ký tên Kiến nghị 2/7/2011. Hầu hết các vị hoan nghênh tinh thần cầu thị của Bộ Ngoại giao,  cho biết sẵn sàng tham dự buổi làm việc giữa đại diện Bộ Ngoại giao và những người ký tên vào Kiến nghị. Các vị này cho rằng, đây sẽ là buổi làm việc chính thức, nghiêm túc, công khai giữa một Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với công dân, nên Bộ Ngoại giao cần có xác nhận bằng văn bản về buổi làm việc này, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm Buổi Làm việc, tên lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham dự Buổi Làm việc, tên những người ký Kiến nghị 2/7/2011 được mời.  Tôi kính đề nghị Bộ Ngoại giao gửi văn bản với những nội dung trên tới Văn Phòng Luật sư Trần Vũ Hải, 81 Chùa Láng, Đống Đa, Hà nội, hoặc theo số fax: 3835.2455 để chúng tôi chuyển đến các vị ký Kiến nghị trên.

Chúc Buổi Làm việc giữa đại diện Bộ Ngoại giao và những người ký tên Kiến nghị 2/7/2011 sẽ diễn ra.

Nơi nhận:                                                                                                                                Trân Trọng

-Như trên.

-Các vị ký tên vào Kiến nghị 2/7/2011                                                                                Ký Tên

  Trần Vũ Hải

50 bình luận to “175. Thư của LS Trần Vũ Hải gửi Bộ Ngoại giao về bản Kiến nghị 2/7/11”

  1. […] Ba Sàm và bác Lờ Dờ, và các bác khác trước đã: 1- BA SÀM: Đôi lời: Không như lối làm việc rề rà, thiếu nghiêm túc của Bộ Ngoại giao trước bản“Kiến nghị BNG cung cấp thông tin liên quan quan […]

  2. […] tóm lược nội dung trên trang TS Nguyễn Xuân Diện). ———- Đôi lời: Không như lối làm việc rề rà, thiếu nghiêm túc của Bộ Ngoại giao trước bản “Kiến nghị BNG cung cấp thông tin liên quan quan […]

  3. […] Ba Sàm và bác Lờ Dờ, và các bác khác trước đã: 1- BA SÀM: Đôi lời: Không như lối làm việc rề rà, thiếu nghiêm túc của Bộ Ngoại giao trước bản “Kiến nghị BNG cung cấp thông tin liên quan quan […]

  4. […] lời: Không như lối làm việc rề rà, thiếu nghiêm túc của Bộ Ngoại giao trước bản “Kiến nghị BNG cung cấp thông tin liên quan quan […]

  5. […] lời: Không như lối làm việc rề rà, thiếu nghiêm túc của Bộ Ngoại giao trước bản “Kiến nghị BNG cung cấp thông tin liên quan quan […]

  6. […] lời: Không như lối làm việc rề rà, thiếu nghiêm túc của Bộ Ngoại giao trước bản “Kiến nghị BNG cung cấp thông tin liên quan quan […]

  7. […] lời: Không như lối làm việc rề rà, thiếu nghiêm túc của Bộ Ngoại giao trước bản “Kiến nghị BNG cung cấp thông tin liên quan quan […]

  8. Ẩn danh said

    Nguy cơ mất nước :

    Trẻ không kính già
    Trò không trọng thầy
    Binh kiêu tướng thoái
    Tham nhũng tràn lan
    Sĩ phu ngoảnh mặt
    Quan quyền hống hách dọa dân
    Dân đói khổ không biết cứu giúp
    Quan tham không trừng trị
    Phản loạn không dẹp được
    giặc đến không dám đánh
    Pháp độ hỏng nát không biết sửa đổi
    Sủng ái kẻ vô đạo đức
    Đưa lên ngôi cao kẻ bất tài
    Ban thưởng cho kẻ có tội
    Để giang sơn xã tắc rối loạn
    Trong đục không minh bạch
    Rác vướng không dọn dẹp
    Nhơ bẩn không gột rửa
    Người trung thực không được tin dùng.

  9. Vương Hy said

    Dứt khoát không lập lại sai lầm tương tự Công hàm Phạm Văn Đồng, vì vậy đòi hỏi công khai thông tin quan hệ với TQ là đòi hỏi chính đáng của nhân dân VN. Không có thỏa thuận hoặc nhượng bộ nào, nếu TQ vẫn cứ ngang nhiên cử tàu ngư chính tuần tra trên biển, đảo VN. Hành vi này được xem là sự xâm lăng vào lãnh hải, lãnh thổ chủ quyền của VN và đó phải được gọi là “Giặc ngoại xâm” với giặc thì không thể có cái gọi là “thỏa thuận” mà phải gọi là “đấu tranh” mới chính xác.

  10. Ants said

    Cuộc gặp với Bộ Ngoại giao ‘bất thành’
    “Tiến sỹ Nguyễn Quang A cho hay ông cùng 7-8 người khác đã có mặt tại một quán cà phê đối diện Bộ Ngoại Giao trên phố Tôn Thất Đàm từ đầu giờ sáng để chờ lời mời sang làm việc.
    Thế nhưng họ không mời một cách đàng hoàng, nên tất cả đã quyết định bỏ về.”
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110713_intellectuals_mofa_meeting.shtml

  11. […] + Trí thức Việt Nam kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về quan hệ với Trung Quốc -Thụy My Thư của LS Trần Vũ Hải gửi Bộ Ngoại giao về bản Kiến nghị 2/7/11 […]

  12. KHON KHO said

    DANG LA SANG SUOT LA ANH MINH.Dang ta tap trung toan dinh cao tri tue khong a,vay chung ta phai tin tuong vao dang chu.Dang ta biet het,cu de moi viec day da co dang lo.

  13. […] Tên   Trần Vũ Hải Theo Anhbasam […]

  14. BÙI ĐÌNH QUYÊN said

    GƯƠNG MẶT MỚI: Tin thiết thực
    Vũ Văn Ninh: Phó Thủ tướng
    Phạm Bình Minh: Bộ trưởng Ngoại giao
    Trần Đại Quang: Bộ trưởng Công an
    Nguyễn Thị Kim Tiến: Bộ trưởng Y tế
    Nguyễn Văn Bình: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
    Bùi đình Quyên xin bình luận đôi chút vè vấn đề nhân sự các lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước tới đây : NẾU ĐẢNG Quốc hội mà xắp xếp NHÂN SỰ như trên : gọi là thế cờ đôn nền , do vậy lá bài theo đự định của đại hội Đảng gần như không có gì thay đổi như sau :
    Khi ông Nguyễn Văn Ninh lên làm phó thủ Tướng thì ông Hoàng Trung Hải có thể làm phó thủ tướng thường trực ( một vị trí đắc địa ), ÔNG Nguyễn Sinh Hùng vẫn chuyển sang làm Chủ tịch Quốc hội ? BÀ Tòng Thị phóng chuyển sang nhận chức phó chủ tịch nước , thay cho bà Doan . Ông trần văn giầu sẽ sang là phó chủ tịch Quốc hội thay bà Tòng Thị Phóng ( như vậy là bên tài chính , tiền tệ , ngân hàng ,đã thế hiện thế mạnh quyền lực trong thời gian đất nước khó khăn : Đều được thăng cấp ,thăng tước : các cụ nói không sai : Mạnh vì gạo, bạo vì tiền có khác ) : Theo hiệu ứng này thì ông Lê Hồng Anh sẽ sang giữ chức thường trực ban bí thư thay ông TRƯƠNG TẤN SANG . ông SANG VẪN LÊN LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC : theo phản ứng đô mi no thì ông NGUYỄN TẤN DŨNG VẪN TẠI VỊ CHỨC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ : Ông nguyễn xuân phúc sẽ được làm chức chánh văn phòng trung ương Đảng : Có nhiều khả năng ông Vũ đức Đam bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh sẽ thay ông Phúc làm bộ trưởng văn phòng chính phủ ? Bà Nguyễn Thị kim ngân có thể sang Uỷ ban KT Đảng TW . Ông phạm Quang nghị vẫn tại chức bí thư thành ủy Hà nội ?
    Như vây lá bài đã được xếp gần như không có gì đổi mới : theo kiểu J,Q,K,A : Nếu vậy ông Tổng bí thư trong thời gian ngắn sẽ yên tâm : Được hiểu chỉ yên tâm trong thời gian rất ngắn : Nhưng lại vất vả ngay và thời gian lâu dài sẽ rất vất vả , gay go , có thời gian quá tải về điều hành : Kinh tế ,chính trị , NGOẠI GIAO… vì lý do không có gì đổi mới cả (BẢO THỦ ) nhưng lịch sử luôn thay đổi :Vì Trong thời gian đất nước đang bị lạm phát cao và tình hình BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG : Việt nam rơi vào khó khăn cực độ buộc phải giải mã như sau theo kịch bản đã lường và có trước:
    Với mô hình này thì : Nhiều phần Trung quốc sẽ hài lòng và Trung Quốc sẽ thúc ép việt nam khai thác dầu mỏ chung tại biển đông : có nhiều khả năng Việt nam phải đồng ý vì lý do khó khăn về kinh tế chính trị , quân sự , giống như việc đã rồi và đã an bài ?
    Nhưng không đơn giản như vậy .:Dẫu có khó khăn về kinh tế như vậy thì việt nam sẽ Qua đi dần dần ? Nhưng lòng dân đã bất đồng THÌ COI CHỪNG êm ả là điều không đơn giản : Sóng của nhân dân lớn gấp 10 lần sóng kinh tế ? MÀ CÓ THỂ VÍ NHƯ SÓNG THẦN VẬY ?
    Ngoài ra, nước Mỹ không bao giờ ngồi yên để NGƯỜI KHÁC MÚA DÌU QUA MẮT THỢ : Họ chỉ có thể là đồng minh hay cô lập lập đối phương : Việt nam vẫn ở thế kẹt giữa hai nước lớn : Chắc rằng khó thở : Thế thì tức nước phải vỡ bờ ? Đó là điều đương nhiên: muốn yên mà vẫn không được yên , vẫn phải động : Nếu động thì càng mất lực , mất sức , mất tiền vào việc chạy đua vũ trang giữa hai con hổ đang rùng mình …..?
    Tuổi của những người có năm sinh 1944 vận hạn năm nay rất lớn : Nhất là chức càng cao thì vận càng lớn : TỐT THÌ RẤT TỐT , XẤU THÌ RẤT XẤU :TỐT XẤU HỒI SAU SẼ RÕ ????
    Tôi cho rằng từ ngày mai đến ngày 2/08/2011 :TRUNG QUỐC SẼ GÂY RẤT NHIỀU PHỨC TẠP TẠI BIỂN ĐÔNG VÀ SẼ THÂU TÓM THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VIỆT NAM ,BAO VÂY CHÍNH TRỊ ,QUÂN SỰ, NGOẠI GIAO …ĐƯA VIỆT NAM VÀO HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẶC BIỆT ĐỂ MỌI VIỆC SẼ ĐƯỢC AN BÀI NHƯ TRÊN : ĐÓ MƯU KẾ RUNG CÂY TẠO GIÓ BÃO : NHÂN DÂN TA CẦN TỈNH TÁO ?????????? ĐỂ KẾ : NƯỚC PHẢI CHẢY VÀO CHỖ CHŨNG ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH ??????
    Còn nữa : Bùi Đình Quyên hoàn thành phản hồi này vào 8h25 phút 12/07/2011
    NÓI THÌ NÓI TÔI VẪN KHÔNG SỢ ÔNG THỦ TƯỚNG NẾU NHƯ VẪN TÁI CHỨC : ĐÂU NHÉ : VÌ ĐỜI ĐÃ SINH RA DU SAO LẠI SINH RA LƯỢNG ? ÂU CŨNG LÀ SỐ PHẬN ?

  15. Ẩn danh said

    tôi nghĩ :bộ ngoại giao nên công bố rộng rãi trên báo chí và truyền thông cho nhân dân bíêt vì gần 90 trịêu dân cũng múôn bíêt nội dung thỏa thụân giữa 2 thứ trưởng Vịêt nam -Trung Quốc.Lụât sư Trần vũ Hải và 18 vị nhân sĩ trí thức kiến nghị nên bộ ngọai giao (BNG) mời họ đến BNG làm vịêc.Vậy 90 trịêu dân Vịêt Nam kiến nghị BNG XOAY SỞ RA SAO ĐÂY? AI BÍÊT TRẢ LỜI GÍUP TÔI VỚI

  16. ngu dan said

    Con nít ranh đã nói
    12.07.2011 lúc 09:42

    Bí mật quái gì nữa, tụi nó đã nói huỵch toẹt ra rồi, mà còn nói theo kiểu thách thức “trước đây mày đã cho rồi, bây giờ mày lại qua đây xác nhận là đã cho, vậy bây giờ về nói dân mày câm miệng lại đi để còn hữu hảo làm ăn”.
    Quan trọng là mình có muốn thoát hay không thôi.
    ————————————
    bọn chúng đã thể hiện với quan thầy : đàn áp dã man người biểu tình, bắt dân Vn phải câm miệng ?

  17. CâyTre said

    Đã đến lúc Chúng Ta phải “chơi bài ngửa”với nhau rồi….!Mặt nạ dày quá nên nó nặng và đã đến lúc phải Rơi Xuống..!!Còn tìm cách gì,đường binh nào khả thi thì cứ giở hết ra cho bàn dân thiên hạ biết rõ thêm!Cho Quốc tế biết tất tần tật đi nào…Để chứng tỏ rằng Các Đỉnh Cao trí T…(tồi)có một không hai trên Thế giới Hiện Đại này.??Châm ngôn có nói rằng:Lời Thật mích(mất)lòng,Thuốc Đắng giã Tật…quả là không sai.Saigon,12/7/2011-10h20′.

  18. nemo said

    Nếu BNG nói với 18 vị la hán rằng : Đó là bí mật quốc gia thì các vị hành xử như thế nào ? Xin quý vị cho một lối thoát .

    • Con nít ranh said

      Bí mật quái gì nữa, tụi nó đã nói huỵch toẹt ra rồi, mà còn nói theo kiểu thách thức “trước đây mày đã cho rồi, bây giờ mày lại qua đây xác nhận là đã cho, vậy bây giờ về nói dân mày câm miệng lại đi để còn hữu hảo làm ăn”.
      Quan trọng là mình có muốn thoát hay không thôi.

      • Anh danh said

        Cau tra loi cua toi rat don gian: De nghi cac anh ghi vao bien ban cuoc lam viec rang “nhung thoa thuan trong cuoc gap 25.6 giua ong thu truong HXS va phia TQ la BI MAT QUOC GIA”. Sau do toan van bien ban cuoc lam viec “chinh thuc, cong khai” nay se duoc cong khai truoc cong luan va the gioi. Nguoi ta se hieu ban chat cua su viec va dieu nay se thuc day nhanh hon qua trinh tu sup do cua mot chinh quyen khong biet dat loi ich cua To quoc len tren.

  19. Khách đã nói tiếp said

    Tôi cũng chia sẻ, nỗi niềm khổ tâm của BNG trong trường hợp này. Trả lời sao đây giữa hai bên:
    – Một bên là quyền lợi Đảng, quyền lợi Bộ, quyền lợi nhóm, với
    – Một bên là quyền lợi của 18 vị trí thức, đại diện cho giới tri thức, quyền lợi của nhân dân muốn Chính phủ minh bạch trong việc đối đãi với Đảng cầm quyền Trung quốc đã và đang thực hiện âm mưa bành chướng, xâm chiếm biển đảo của nhân dân Việt Nam.

    • Trực ngôn said

      Tôi không hiểu ý bác nói vậy là sao, bác còn mơ hồ hay cố tình nguỵ biện vấn đề ?
      – 18 vị nhân sĩ này không có bất kỳ quyền lợi gì ngoài quyền lợi chung cả của dân tộc, nên vế thứ 2 phải là chỉ có quyền lợi nhân dân, đất nước nói chung.
      – Thế thì bác đặt ra sự “khổ tâm” của BNG giữa quyền lợi một phe nhóm (gọi chung cho vế thứ nhất của bác) và quyền lợi cả dân tộc.
      – Đến đây thì “khổ tâm” gì nữa, câu trả lời đã quá rõ, Bác Hồ đã từng dạy “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, hoặc ra đường bác thấy nhan nhản khẩu hiệu “lấy dân làm gốc” đó sao, hay bác nghĩ ghi vậy cho vui, nói vậy mà không phải vậy.
      Nếu ai đó cố tình ra vẻ khổ tâm, khó xử thì đề nghị xét lại động cơ của họ, vì lúc đó chính là khổ tâm đối phó sao cho vừa lòng “cấp trên” mà không bị “lật thuyền”.

    • Dân đen said

      SƯỚNG TRƯỚC MẶT – KHỔ SAU LƯNG
      Mâu thuẫn do lợi ích nhiệm kỳ :
      1. Khi với được cái ghế, ngồi lên cái chức thì mong ngóng đủ thứ, loay xoay đủ thứ. Trước hết và chủ yếu là quyền lợi của mình, con mình, giòng tộc, địa phương rồi lại nghĩ tới bè cánh. Sau đó là đến thể diện chung của đảng nữa, không có đảng thì mất sạch lợi quyền!!! Quyền lợi nhân dân là chuyện xa vời xa, vượt tầm cái quyền, cái ghế của cá nhân ở đất nước KHÔNG CÓ VUA.
      2. Biết thừa rằng “18 vị ký tên” chẳng phải đại diện cho quyền lợi trí thức, thí thiếc chi hết, ngoài việc đại diện cho bản thân họ, gia đình họ, giòng tộc họ. Họ lo cho cái quyền công dân quèn của họ sẽ bị sứt mẻ khi cái làng to bị thằng hàng xóm to bụng mà xấu tính quậy phá. Họ cảm thấy NHỤC vì nước mất, cảm thấy HÈN vì cả một dân tộc bị bắt nạt, cúi đầu.
      3. Hết nhiệm kỳ thì thành dân, con cháu giòng tộc cũng là dân. Lụt thì lút cả làng. Hết quan hoàn dân, hưu rồi mới về phe nhân dân kịp chăng? Nhân dân lúc đó có bao dung cho vào đội hay VẠCH MẶT CHỈ TÊN? Lúc đó ai sẽ bảo bọc che chở cho họ? Dắt díu nhau, ôm bọc tiền, ra nước ngoài rồi cả ngày ru rú trong nhà, chết già nơi xứ người, kèm theo cái danh bán nước?

      Than ôi! KHỔ TÂM QUÁ.
      Quan và dân là hai mặt đối lập, chúng hợp thành một xã hội, buộc con người phải lựa chọn một lối đi, cách ứng xử TẬP TRUNG hay DÂN CHỦ, nhất thời hay vĩnh viễn, vì giữa chúng vừa thống nhất (vì quan cũng từ dân mà ra), vừa đấu tranh (vì quan sống nhờ dân, bám chặt lấy dân, bổng lộc cũng từ dân, từ nước mà có), vừa chuyển hóa (vì nay làm quan mai lại làm dân). Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc của sự vận động và phát triển, làm cho CÁI CŨ MẤT ĐI CÁI MỚI RA ĐỜI.

      • Anh danh said

        Toi xin hoi that cac bac mot tran tro cua toi nhe: Lieu trong so 14 vi cua BCT co vi nao thay cam gian truoc thai do cua TQ truoc VN minh hay khong nhi? Neu ai do con “cam gian” tuc la vi do con liem si du it du nhieu. Co the hieu rang nhung vi do-neu co- cung se gap kho khi muon the hien dieu nay truoc tap the BCT, chung quy cung chi vi “giu ghe”, tham chi la ca “giu mang song” nua.
        […]

      • Ẩn danh said

        that la triet ly,mong sao may ong quan Viet Nam hieu duoc nhung van dde nay de khi ve voi Dan,Dan con bao tre

  20. Ba xạo said

    KHÔNG CÓ LỬA
    Không có lửa làm sao có khói. Nhưng không có khói làm sao có mùi khét lẹt?
    Đúng là không có gì qua được mũi của dân đen, họ có thể không biết gì ngoài cái bờ ruộng, không thấy gì quá mảnh sân, không nghe tiếng sóng âm u từ biển Đông vọng lại, song cái mùi khen khét là họ biết ngay à.
    Muốn dấu được lửa thì … Hay là dân thì GIAN, tại sao không?

  21. Đoàn nam Sinh said

    Cách ứng xử của BNG vẫn có phần nóng nảy. Nếu lẽ phải thuộc về anh thì sao lại nóng (B.P.).
    BNG ta có kinh nghiệm ngọt nhạt với tác phong giao thiệp kia mà, nên nhã nhặn hơn với nhân sĩ, trí thức chút nữa mới mong cuộc gặp mặt sẽ diễn ra tốt đẹp.
    Mong thay !

  22. hoa lan said

    That dot oi la dot dac cu hanh ! lam viec theo Hien phap va luat dinh chu co ai ‘ ne nang ai ‘ dau gioi a .
    Khong tra loi cong dan thi khong duoc ! ta dang song mot nuoc “tap van minhap lich su va co to ra co hoc thuc chut it , ” ma cac ban .

  23. Đại diện Bộ Ngoại Giao said

    Phản hồi cho Công dân Trần Vũ Hải :
    Ông Hải chuyển hộ kiến nghị cho các công dân khác thì BNG thông qua ông Hải chuyển lại lời mời các ông ấy đến để BNG làm việc, nếu ông nào bận thì thôi hoặc nếu cần có thể cử đại diện làm việc. Ngày giờ cụ thể đề nghị cử đại diện chủ động đến BNG để bàn thống nhất nhé. BNG còn nhiều việc phải quan tâm chứ đâu phải chỉ có cái kiến nghị này, nhé !

  24. Người săn tin said

    Tôi hy vọng và mong cuộc họp do BNG tổ chức nhằm trả lời kiến nghị của 18 vị nhân sĩ, trí thức “Yêu cầu BNG cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc” sẽ thành công. Sự thành công thực chất chứ không phải hình thức. Lời khuyên chân thành đến BNG là hãy tiếp đón các vị nhân sĩ, trí thức cần ở thái độ chân thành, trọng thị. Lễ tân trang trọng cũng tốt nhưng thái độ tiếp đón chân thành quan trọng hơn. Xin đừng tiếp cho có, như diễn vở kịch dân chủ để bàn dân thiên hạ thấy ta đang dân chủ đây. Đừng tiếp đón các vị nhân sĩ, trí thức ấy mà trong bụng lại coi các vị như là lực lượng “đối địch”, “gây rối”, gây phiền hà chế độ. Mong cuộc tiếp đón thành công ở việc thông tin mà BNG cung cấp đảm bảo trung thực, đầy đủ, không giấu diếm và ở việc người đại diện BNG tiếp đón các vị nhân sĩ, trí thức có thể trả lời được hết các câu hỏi chất vấn xung quanh thoả thuận giữa lãnh đạo hai nước Việt- Trung là những thoả thuận gì; vấn đề chủ quyền trên biển Đông được “thoả thuận” giải quyết như thế nào… giữa hai nước. Nên nhớ 18 vị “La Hán” này là đại diện cho đại bộ phận người dân yêu nước, đang lo lắng từng ngày cho vận mệnh đất nước trước âm mưu và hoạt động thôn tính của ông “hàng xóm phương Bắc to xác, xấu bụng” đối với nước ta. Cầu mong tổ tiên, ông bà linh thiêng phù hộ thức tỉnh cơn mê ngủ trong giới lãnh đạo nước ta hiện nay, mách nước cho họ có những bước đi mạnh mẽ, mạch lạc trong đường lối, kế sách giữ nước và phát triển đất nước. Chứ đừng như cái cách xử lý sự cố chính trị, thái độ xử lý đối với hành vi cắt cáp tầu thăm dò của PVN trong vùng biển của ta vừa qua, thảo dân chúng tôi lo lắng lắm. Càng lo lắng hơn với cách trấn áp của lực lượng Công an nhân dân đối với 6 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn vừa qua, thấy rõ tư duy giải quyết vụ việc của những người đứng đầu ngành công an chưa tương xứng với đòi hỏi của tình hình chính trị hiện nay. Nghĩa là hơi thấp kém so với yêu cầu, bắt chước cách nói như GS Ngô Bảo Châu thì là: Không ai xúi giục người dân xuống đường biểu tình nhanh hơn là mấy ông (bà) công an này (nếu vẫn giữ nguyên cái cách trấn áp người dân thể hiện lòng yêu nước như mấy chủ nhật vừa qua). Ngày mai là ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, xin dài dòng về “ngài” một chút.

    • gau113 said

      Hay, sâu sắc
      Hôm nay là ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
      Chúc mừng lực lượng anh ninh của nhân dân!

    • Người Sàigon said

      Bác này nói rất hay, cảm ơn bác
      “Mong cuộc tiếp đón thành công ở việc thông tin mà BNG cung cấp đảm bảo trung thực, đầy đủ, không giấu diếm và ở việc người đại diện BNG tiếp đón các vị nhân sĩ, trí thức có thể trả lời được hết các câu hỏi chất vấn xung quanh thoả thuận giữa lãnh đạo hai nước Việt- Trung “

  25. Guest said

    Ông này thật phách lối
    Xin mời đến cơ quan tiếp dân làm việc.
    Một ộng dân lại có quyền ra lệnh cho một bộ.
    BNG họ nể mấy người cựu quan chức cấp cao thôi còn ông H thì họ coi ra gì X

    • ngudan68 said

      Đúng là miệng lưởi con nhà quan có khác

    • Ba xạo said

      KHÔNG COI AI RA GÌ
      Đúng rồi, chỉ có cựu quan chức hoạ chăng được nể chút, chứ mấy ông “dân thường” nào có ảnh hưởng gì tới ghế, tới lượng – LẬU các vị. À, lương BỔNG LỘC mới đúng.

  26. Ha le-praha said

    Hoan nghenh tin hieu tot lanh. Chung ta hay cho xem.

  27. Songcau said

    – Hay đấy, kết qu3a thế nào còn phụ thuộc vào sự đấu lý của các nhân sĩ yêu nước của chúng ta nữa. Có nhiều phương án về kết qu3a, hãy đợi đấy.

  28. Huy tien GN said

    Tôi Luôn luôn cầu nguyện cho các vị lảnh đạo luôn sáng suốt đưa dân tộc Việt nam đi đúng hướng . Mãi mãi nhớ ơn các vị đã góp ý và đấu tranh cho những ý tưởng tốt đẹp nhất cho dân tộc mình và cho nhân loại .

    • CâyTre said

      Sao không nói thêm Chúc các vị ngồi trên con tàu Vinashin thuận buồm lật….cáp!!hay Xuôi chèo Cáp Đứt….(mẹ nó rồi)!!!Saigon,12/7/2011-10h30′.

  29. Songcau said

    – Dù sao cũng là những tín hiệu ban đầu đến minh bạch, cho người dân được tham gia vào những sự kiện quan trọng của đất nước.
    – Chúc đầu suôi, đuôi lọt.

  30. Hai Lúa saigon said

    Peter Dao chỉ được cái nói đúng!

  31. Bao Thai said

    Cho dù thế nào đi nửa chúng ta cũng hoan nghênh chính phủ và bộ ngoại giao …Đây là 1 bước tiến dân chủ

  32. dan ngheo yeu nuoc said

    mong cuoc gap va lam viec se dien ra .

  33. CĂYĐẮNG said

    CUỘC GẶP CHỈ ĐỂ THÔNG BÁO LẠI GIỐNG NHƯ ÔNG SƠN ĐÃ NÓI TRÊN BÁO CHÍ HÔM TỪ TQ VỀ. XONG CẢ RỒI, CHÚNG TA ĐỪNG LẠC QUAN NỮA. ÔI!TỘI NGHIỆP DÂN MÌNH

  34. thiên said

    có gặp cũng vậy thôi,cũng những gì em PN lải nhải trên TV,làm sao cho biết chuyện “đồng thuận” với TQ.

  35. Rau Sắng Chùa Hương said

    “Chúc Buổi Làm việc giữa đại diện Bộ Ngoại giao và những người ký tên Kiến nghị 2/7/2011 sẽ diễn ra.” >>> sẽ diễn ra làm sao? Phải là “sẽ diễn ra tốt đẹp” hay gì gì chứ?

    • Mua qua bien Bac said

      Y cua luat su Tran Vu Hai la : Hy vong buoi lam viec giua dai dien BNG va cac nhan si SE dien ra. (khong bi BNG tu choi, ne tranh gap go).

  36. Peter Dao said

    Tôi cá rằng sẽ chẳng có một tờ giấy confirm chính thức nào của Bộ Ngoại giao.

Bình luận về bài viết này