11.076. THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM
Posted by adminbasam trên 18/12/2016
Thư ngỏ
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2016
KÍNH GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM
Chúng tôi, Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Minh triết và nhà văn Hà Văn Thùy xin thưa cùng quý vị việc sau:
Họ Triệu là dòng họ có vai trò đặc biệt lớn trong lịch sử dân tộc. Việc Triệu Vũ đế lập nước Nam Việt từng được thừa nhận trong Đại Việt sử ký Toàn thư, được danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi vinh danh trong Bình Ngô đại cáo và được Chủ tích Hồ Chí Minh khẳng định trong Bài ca Lịch sử Việt nam: Triệu Đà là bậc hiền quân/ Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời…
Nhưng do biến động của lịch sử, từ tập kỷ 1960, Triệu Đà bị cho là kẻ xâm lược, nhà Triệu bị xóa trong lịch sử Việt Nam.
Đó là nỗi oan lớn không chỉ với dòng họ Triệu mà còn với dân tộc Việt. Bất bình tắc minh, từ nửa thế kỷ qua, nhiều tiếng kêu oan đã vang lên, lúc âm thầm, khi thành tiếng. Nghe được tiếng nói trong dân cùng với khảo cứu tài liệu, năm 2008 nhà văn Hà Văn Thùy đã viết trên tạp chí Xưa & Nay bài “Triệu Vũ Đế, Ngài là ai”, chiêu tuyết cho vị minh quân dựng nước đầu tiên. Mấy năm sau là bài “Cần trả lại vai trò chính thống cho nhà Triệu” trên Văn hóa Nghệ An, trình bày những chứng cứ đầy đủ hơn. Những học giả khác như TS. Nguyễn Việt, nhà nghiên cứu Tạ Đức cũng đã công bố những bài viết cùng chí hướng, đòi minh oan cho nhà Triệu.
Bài “Vấn đề chính thống của nhà Triệu” trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, dẫn ra một cách khách quan nhiều ý kiến phản đối và ủng hộ nhà Triệu. Tuy phe ủng hộ từng dẫn ra, các vua người Nguyên, người Thanh vẫn được người Trung Quốc cho là chính thống. Thời Thanh, một người Trung Hoa họ Trịnh tỵ nạn ở Thái Lan, có công giải phóng nước Thái khỏi quân Miến Điện trở thành nhà vua Thái với họ Thạc sìn. Tuy vậy, phe phản đối vẫn căn cứ vào việc Triệu người Hán để bác bỏ.
Nhưng Triệu Đà có phải là người Hán không, và vùng đất của quốc gia Nam Việt có phải là “Hán địa” hay không, hay đó vẫn là vùng đất của Bách Việt?
Tại sao trong ngôi mộ của Triệu Văn Đế (cháu nội của ngài Triệu Đà) vừa được khai quật lại có hàng ngàn vật tùy táng mang dấu chỉ văn hóa Đông Sơn, ấn ngọc lại khắc Văn Đế Hành tỉ. Cuộc kháng cự của các tướng sĩ họ Triệu chống lại đội quân xâm lăng của nhà Hán còn ghi lại trong sách sử, trong truyền thuyết dân gian và hàng chục ngôi đền miếu khắp miền trung châu bắc Việt nói lên điều gì?
Đền Đồng Xâm ở Thái Bình với hoành phi câu đôi, và những truyền thuyết dân gian bao đời đã khẳng định ký ức của Dân tộc về một vi anh hùng của mình, cũng như những ngôi miếu thờ các tướng lĩnh của nhà Triệu vẫn còn đó, đang nói lên điều gì?
Có phải trong cả trăm năm từ trước Công nguyên đã từng có sự sáp nhập hai vương quốc Âu Lạc và Nam Việt thành một nhà nước trải dài từ đất Việt ở Quảng Đông, Quảng Tây xuống tận vùng Thanh Nghệ ngày nay? Chính sự kiện này đã nuôi dưỡng tinh thần quốc gia và tâm thức tự cường tự lập của con dân Việt tộc từ bao đời, để đến khi Hai Bà Trưng phất cờ nghĩa thì 65 thành trì nổi lên hưởng ứng rồi tiếp đó thời Ngô-Đinh-Lê phục dựng nền độc lập cho đến hôm nay?
Vì thế, việc nghiên cứu vai trò của Triệu Đà và kỷ nhà Triệu cần được tiến hành. Điều đó vừa là để trả lại sự công bằng, tính chân thực cho lịch sử, mà về mặt tâm linh, còn là làm cho anh linh các bậc anh hùng tiền bối được tôn vinh, được con cháu đời đời nhớ ơn thờ phụng.
Trung Tâm Minh Triết hoan nghênh dự kiến của nhà văn Hà văn Thùy trong công trình nghiên cứu Triệu Vũ Đế (Triệu Đà) và kỷ nhà Triệu mà chính Hồ chí Minh trong bài vè về sử Việt Nam cũng từng nói “Triệu Đà là đấng hiền quân. Quốc danh Nam Việt, trị dân năm đời”.
Chúng tôi kêu gọi trước hết là các bậc nhân sĩ, trí thức, danh gia thuộc họ Triệu VN và tất cả những ai quan tâm vấn đề nguồn cội và lịch sử nước nhà, xin góp công, góp sức và ủng hộ chúng tôi trong công trình quan trọng này.
Xin liên hệ với chúng tôi, Nguyễn Khắc Mai: maiminhtriet@gmail.com; ĐT: 0906141259 và Nhà văn Hà Văn Thùy: thuyhavan@gmail.com, ĐT: 0932649182
Kính thư,
Giám đốc Trung tâm văn hóa Minh triết
Nguyễn Khắc Mai
5 bình luận trước “11.076. THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM”
Sorry, the comment form is closed at this time.
THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM | Sưphạm ÁO NÂU Đalat said
[…] https://anhbasam.wordpress.com/2016/12/18/11-076-thu-ngo-gui-quy-vi-truong-lao-va-ba-con-ho-trieu-vi… […]
ĐIỂM TIN NGÀY 18-12-2016 | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM […]
THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM – Vượt Tường Lửa said
[…] https://anhbasam.wordpress.com/2016/12/18/11-076-thu-ngo-gui-quy-vi-truong-lao-va-ba-con-ho-trieu-vi… […]
THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM | CHÂU XUÂN NGUYỄN said
[…] https://anhbasam.wordpress.com/2016/12/18/11-076-thu-ngo-gui-quy-vi-truong-lao-va-ba-con-ho-trieu-vi… […]
Đối Thoại Điểm Tin ngày 18 tháng 12 năm 2016 | doithoaionline said
[…] 11.076. THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM […]