BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Chín 7th, 2016

9910. Rộ nghi vấn ông Trịnh Xuân Thanh đang ở nước ngoài sau khi ‘xin ra Đảng’

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

VOA

Khánh An

7-9-2016

Ông Trịnh Xuân Thanh gửi đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản trong thời gian đang bị điều tra khiến dư luận nghi ngờ cựu giới chức của tỉnh này đã ‘hạ cánh’ an toàn ở nước ngoài sau khi gây ra những thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Ông Trịnh Xuân Thanh gửi đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản trong thời gian đang bị điều tra khiến dư luận nghi ngờ cựu giới chức của tỉnh này đã ‘hạ cánh’ an toàn ở nước ngoài sau khi gây ra những thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ). Nguồn: Reuters

Ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, gửi đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản trong thời gian đang bị điều tra khiến dư luận nghi ngờ cựu giới chức của tỉnh này đã ‘hạ cánh’ an toàn ở nước ngoài sau khi gây ra những thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Báo Thanh Niên hôm nay cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã chủ động gọi điện thoại cho phóng viên của báo này vào chiều 6/9 và khẳng định đã gửi đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản. Cùng lúc, trên mạng xã hội cũng đang lan truyền lá đơn xin ra khỏi đảng được ký tên Trịnh Xuân Thanh. Trong đơn nêu lý do xin ra khỏi đảng là “vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư”, tức ông Nguyễn Phú Trọng.

Tờ đơn cũng đề cập đến việc “chỉ đạo Bộ Công an vào điều tra là sai các quy định của Đảng, gây áp lực cho cơ quan tố tụng, cơ quan thực thi pháp luật” và việc “dùng báo chí nói sai sự thật, một chiều” khiến cho đương đơn “không có khuyết điểm, không vi phạm cũng thành vi phạm”.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

9909. VÌ AI MÀ VIỆT NAM KHÔNG DÁM ĐÓNG CỬA FORMOSA, LẠI CÒN CHUẨN BỊ LÀM THÊM MỘT FORMOSA MỚI?

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Nguyễn Thái Nguyên

7-9-2016

Thủy điện Sông Bung 4 đang được nhà thầu của Trung Quốc thi công - Ảnh HS/ PetroTimes

Thủy điện Sông Bung 4 đang được nhà thầu của Trung Quốc thi công – Ảnh HS/ PetroTimes

Với tất cả những gì mà Formosa đã gây ra cho nhiều nước, kể cả ở Đài Loan thì đáng lẽ không bao giờ Formosa được cấp phép đầu tư ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam, đó mới là nền quản trị quốc gia có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân ở mức tối thiểu.

Không quá khó để các cơ quan chức năng quốc gia có thể biết được những bê bối mà Formosa đang gặp phải ở Đài Loan ngay thời điểm Formosa chạy sang Việt Nam “tìm việc”. Năm 2004, Formosa đưa ra một dự án đầu tư nhà máy luyện thép tại huyện Vân Lâm với quy mô 10 tỷ đôla. Ngay tại thời điểm đó thì không chỉ đảng Quốc Dân mà một số nghị sĩ đảng Dân Tiến cũng ủng hộ. Nhưng đến đầu năm 2008 thì tình hình thay đổi, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ kỹ thuật của nhà máy thép; nắm tình hình gây ô nhiễm môi trường của Formosa ở các nước như Capuchia và ở Mỹ, các thành viên đảng Dân tiến (trong đó có bà Thái Anh Văn, nay là Tổng thống ĐL) ủng hộ nhân dân Vân Lâm biểu tình phản đối quyết liệt việc xây dựng nhà máy thép của Formosa. Nhà máy thép khổng lồ này bị đóng băng và Formosa có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Trung Quốc | Thẻ: , , , , | 4 Comments »

9908. NGHE TIẾNG THÉP RỢN NGƯỜI

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

FB Đỗ Thành Nhân

7-9-2016

Formosa Hà Tĩnh là một trong những di sản của Chính phủ nhiệm kỳ trước; di sản này đã gây ra thảm họa môi trường 4 tỉnh miền Trung tháng 4/2016, và nó cũng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chưa thể lường trước được kéo dài đến ít nhất là 3 thế hệ nữa với vòng đời 70 năm của Dự án.

Với một Formosa Hà Tĩnh chưa đủ điêu đứng cho dân miền Trung hay sao mà Chính phủ lại muốn cấp phép dự án thép Hoa Sen Cà Ná với quy mô 16 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư lên đến 10,6 tỷ USD và sử dụng 1.500 héc-ta đất ven biển (lớn hơn Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 1) ???

Cả 2 dự án thép Formosa Hà Tĩnh và Hoa Sen Cà Ná có nhiều điểm giống nhau:
– Dự án đầu tư có quy mô hơn 10 tỷ USD, chiếm một diện tích đất rộng lớn hàng ngàn ha ven biển, xây dựng cảng nước sâu, gần đường giao thông; thời gian dự án là 70 năm cùng với các ưu đã đầu tư cao nhất có thể. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

9907. VĂN HÓA VÀ CÔNG CỤ BẠO LỰC

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Phạm Đình Trọng

7-9-2016

Công an sử dụng bạo lực với dân. Nguồn: internet

Công an sử dụng bạo lực với dân. Nguồn: internet

Bạn tôi, nhà văn, nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy sau những tác phẩm văn chương như “Thời Gian Gom Nhặt”, thơ, nhà xuất bản Trẻ, 1999; “Nguyễn Thị Lộ”, tiểu thuyết, nhà xuất bản Văn Học, 2005, sau hàng loạt công trình khảo cứu đồ sộ, dày dăn như “Trấn Hà Tiên Và Tao Đàn Chiêu Anh Các”, nhà xuất bản Văn Học, 2005; “Góp Với Văn Đàn”, lí luận văn học, nhà xuất bản Văn Học, 2006; “Hành Trình Tìm Lại Cội Nguồn”, khảo cứu, nhà xuất bản Văn Học, 2008…

Đặc biệt hai công trình khảo cứu công phu, quan trọng có tầm vóc lớn là “Tiến Trình Lịch Sử Văn Hóa Việt” và “Viết Lại Lịch Sử Trung Hoa” đã đặt ra những vấn đề mới mẻ làm cho nhiều người quan tâm về lịch sử, văn hóa kinh ngạc, sửng sốt và thích thú. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

9906. Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần (phần 4)

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Người Buôn Gió

7-9-2016

Tiếp theo phần 1 ; phần 2phần 3

Càng đi sâu tìm hiểu, càng thấy sự đê tiện của Nguyễn Phú Trọng. Thử hỏi trong các uỷ viên trung ương Đảng và các bà con làng xóm nhà Trọng, Giới… ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó. Trọng chỉ đạo làm rõ việc Trịnh Xuân Thanh là ai, ai bổ nhiệm… từ một bài báo trên tờ Thanh Niên.

Cái cách của Trọng như vẻ ta không biết gì về thằng ranh con Thanh ấy, hôm nay thấy báo chí phản ánh, thì chỉ đạo làm rõ kỷ luật để làm gương.

Chính cái kiểu đó gây phẫn nộ cho nhiều người biết về quan hệ giữa gia đình Nguyễn Phú Trọng và Trịnh Xuân Thanh.

Còn dân chúng không biết về mối quan hệ này, họ đứng xem. Thằng nào chết họ cũng mừng, mà trong những vụ như thế, thằng càng to chết thì càng mừng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 17 Comments »

9905. Trịnh Xuân Thanh ‘xin ra khỏi Đảng’

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

BBC

7-9-2016

Ông Trịnh Xuân Thanh từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ảnh: AFP

Ông Trịnh Xuân Thanh từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ảnh: AFP

Trong động thái gây ngạc nhiên, ông Trịnh Xuân Thanh, người đang bị Đảng Cộng sản điều tra, đã gửi đơn xin ra khỏi Đảng, theo truyền thông Việt Nam ngày 7/9.

Trên mạng xã hội cũng loan đi tài liệu ba trang, được cho là thư ông Thanh gửi các lãnh đạo Đảng nói ông xin ra khỏi Đảng vì “không tin vào sự chỉ đạo” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Thanh đã mất vị trí Đại biểu Quốc hội và đang là đối tượng bị điều tra về các khoản lỗ thời gian ông lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Hôm 7/9, trả lời BBC, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam phân tích: “Như vậy là ông Thanh đã biết số phận và quyết định đi trước tổ chức một bước.”

“Với sai phạm lên đến 3.300 tỷ đồng tại PVC và đã bị tước quyền đại biểu Quốc hội thì trước sau gì ông Thanh cũng bị hình thức kỷ luật cao nhất khai trừ ra khỏi Đảng nên ông ấy chủ động bước này.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

9904. MƯỜI NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG – GIAN NAN VÌ “TỔ QUỐC”

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Kỷ niệm Mười năm ra đời tập san “TỔ QUỐC” – 15.9.2006 – 15.9.2016

Dương Khôi

7-9-2016

Báo Tổ Quốc. Ảnh: internet

Báo Tổ Quốc. Ảnh: internet

Ngày 20-09-1956, tờ báo “Nhân Văn” số 1 ra đời, chủ nhiệm Phan Khôi, thư ký tòa soạn Trần Duy. Trong số đó có một bài ngắn tựa đề “Ý kiến của Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, giáo sư đại học” trình bày yêu cầu mở rộng tự do và dân chủ. Tiếp đó là bài “Phải hiểu, phải yêu, phải quý trọng con người”, đòi văn nghệ sĩ phải được tự do sáng tác…  

“Nhân Văn” được nô nức đón đọc, đặc biệt là giới học sinh- sinh viên. Báo ra được 5 số, số 6 nhà in đã lên khuôn thì bị đình bản. Sau đó những người tham gia vào trào lưu Nhân Văn Giai Phẩm bị trừng trị rất thảm khốc. Bà Thụy An, chẳng dính dáng gì đến “Nhân Văn” cũng bị ghép tội và bị đưa ra xử trong “Vụ án gián điệp” cùng ông Nguyên Hữu Đang. Uất ức quá, bà dùng cây viết tự chọc mù mắt. Ông Trần Thiếu Bảo (Nhà xuất bản Minh Đức) và hai ông Phan Tại, Lê Nguyên Chi bị coi là tòng phạm. Bà Thụy An và ông Nguyễn Hữu Đang mỗi người bị 15 năm tù ngồi, bị tịch thu gia sản. Hai ông tòng phạm mỗi ông lĩnh án 5 năm tù ngồi. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

9903. THÔNG TIN MỞ PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÔNG NGUYỄN HỮU VINH VÀ CÔ NGUYỄN THỊ MINH THÚY

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

FB Hà Huy Sơn

7-9-2016

Tòa phúc thẩm cấp cao tại Hà Nội, thông báo phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy:

Thời gian: 8 giờ, ngày 22/09/2016.

Địa điểm: Phòng xét xử số V, Lô D29, KĐT mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (Sau Viện huyết học TW và Thanh tra Chính phủ).

h1 Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

9902. NGHỊCH LÍ: TRỊNH XUÂN THANH KHÔNG TIN TỔNG BÍ THƯ

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

FB Việt Thắng

7-9-2016

t3Xuất hiện đơn xin ra khỏi Đảng của Trịnh Xuân Thanh. Và nguyên nhân là do không tin vào Tổng bí thư. Nếu đúng thì tôi cạn nghĩ như này:

Trịnh Xuân Thanh không có tên trong danh sách luân chuyển nhưng vẫn được luân chuyển. Đó là chui, là chạy. Tổng Bí thư nói thế thì sai vào đâu được mà ông bảo không tin.

Tuy nhiên, có một ý mà ông Thanh nói đúng: cả nước này có phó chủ tịch nào tự lái xe đi làm đâu. Đúng, không chỉ có hẳn một “giai cấp” phục vụ các xếp mà phục vụ cả vợ con, bồ ổ lãnh đạo.

Nhưng, nếu vì nguyên nhân không tin TBT mà ông Thanh xin ra khỏi Đảng thì ông Thanh đúng là lưu manh, cha của lưu manh.

Dù tôi không là đảng viên, không cổ vũ ra hay vô nhưng nó là thế này. TBT cũng chỉ là một đảng viên, cùng lắm thì hết nhiệm kỳ này sẽ nghỉ. Mà ông Thanh vào Đảng là vào một tổ chức, ông thề vào Đảng là để cống hiến, hi sinh suốt đời.

Nếu ông không còn tin tổ chức đó thì ông mới ra chứ, còn chỉ không tin TBT mà đã ra thì lời thề ngày xưa của ông là đồ đểu. Nếu không tin TBT ông có thể khiếu nại, tố cáo ông ta, bảo lưu đến tận đại hội Đảng toàn quốc cơ mà. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

9901. LỰA CHỌN VÀ HÀNH XỬ

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

FB Luân Lê

7-9-2016

Cặp đôi Tập - Pu. Nguồn: internet

Cặp đôi Tập – Pu. Nguồn: internet

Philippines thắng kiện tại Toà án là nhờ khá nhiều vào việc hậu thuẫn của Mỹ, trong đó phải kể đến sự hiện diện của một luật sư công pháp quốc tế mà thế giới gọi ông là “hiệp sỹ chống các nước lớn (cường quốc)” – Paul Reicher.

Thế nhưng ngay sau khi Tổng thống Aquino rời nhiệm kỳ và thế chỗ ông là một tên “đồ tể” khát máu, Duterte, lên nắm quyền, hắn đã có những hành động như kẻ tâm thần, giết hàng loạt người mà không qua xét xử, công khai chửi bới và lăng mạ Tổng thống Mỹ Obama. Đây quả là những hành xử tồi tệ nhất của một chính khách và với tư cách nguyên thủ quốc gia, ngoại trừ những người cộng sản trước đây như Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Mỹ-Trung, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

9900. Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần (phần 3)

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Người Buôn Gió

7-9-2016

Tiếp theo phần 1  và phần 2

Ở phần 2 trước có đề cập phần 3 sẽ nhắc tới sự tái xuất giang hồ của “minh chủ cải cách” Trương Tấn Sang. Nhưng do cuộc họp của uỷ ban trung ương đảng ngày hôm nay diễn ra tại Hà Nội do Trần Quốc Vượng chủ sự tiến hành như dự kiến, nên sự tái xuất của Tư Sang sẽ rời lại phần sau.

Tưởng rằng cuộc họp ngày 6 tháng 9 này sẽ không có bởi đến giờ cả bộ máy chính trị cộng sản Việt Nam đều không rõ Trịnh Xuân Thanh ở đâu. Nhưng có lẽ cơ quan an ninh hay bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ vẫn nghĩ rằng Thanh đang nấp đâu đó trên gác hoặc một hầm bí mật nào đó trong nhà. Nên cuộc họp của UBKTTW vẫn diễn ra.

Cách đây vài hôm, một số nhà báo như Mạnh Quân của Dân Trí, hoặc Việt Thắng ở trong Vinh…. đã lấp lửng trên Facebook của mình về một vụ bắt bớ ở Ciputra. Các nhà báo đã hỏi xem chính xác địa chỉ của nhà Trịnh Xuân Thanh ở đâu để đến đưa tin.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 21 Comments »

9899. Chưa nhận được đơn xin ra Đảng của ông Trịnh Xuân Thanh

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Tuổi Trẻ

H.T.DŨNG – L.DÂN

7-9-2016

Ông Trịnh Xuân Thanh khi còn làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang - Ảnh: báo Hậu Giang

Ông Trịnh Xuân Thanh khi còn làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang – Ảnh: báo Hậu Giang

Đã hết thời gian nghỉ phép nhưng đến nay ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa đi làm lại. Theo Ban tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang, cơ quan này chưa nhận được đơn xin ra khỏi Đảng, rút khỏi BCH Đảng bộ tỉnh của ông Thanh.

Liên quan thông tin ông Trịnh Xuân Thanh – tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch UBND Hậu Giang trả lời báo chí rằng đã có đơn xin ra khỏi đảng và ra khỏi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 gửi đến Tỉnh ủy Hậu Giang, sáng 7-9, ông Bùi Văn Sáu – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho Tuổi Trẻ biết chưa nhận được bất cứ đơn nào của ông Thanh liên quan việc trên.

“Chúng tôi không rõ ông Trịnh Xuân Thanh có gửi đơn cho Trung ương hay không, còn đến thời điểm này, Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang chưa nhận đơn từ gì của ông Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi Đảng và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh”, ông Sáu nói. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

9898. Tập đoàn GMC (Mỹ), CISDI (Trung Quốc) và ông Vũ tôn Hoa Sen

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

FB Bạch Hoàn

7-9-2016

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, gửi Sở Kế hoạch Đầu tư. Nguồn: FB Bạch Hoàn.

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, gửi Sở Kế hoạch Đầu tư. Nguồn: FB Bạch Hoàn.

Liên quan đến thông tin đơn vị tư vấn thiết kế CISDI Group (Trùng Khánh, Trung Quốc) – đơn vị công lao xây dựng Formosa – đã cùng Hoa Sen đến khảo sát mặt bằng dự án thép Cà Ná, ông Lê Phước Vũ, chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group lập tức lên báo phủ nhận.

“Chúng tôi chưa tiếp xúc với đơn vị tư vấn nào cũng như chưa ký kết với đối tác nào. Những thông tin trên mạng xã hội về dự án không phải là thông tin chính thức từ Hoa Sen và nhiều thông tin không chính xác”.

Văn bản Hoa Sen gửi cho UBND tỉnh Ninh Thuận vào ngày 25-6-2015, ghi rõ “Công ty chúng tôi cùng đơn vị tư vấn thiết kế(CISDI) sẽ tiến hành khảo sát địa điểm xây dựng tổ hợp dự án vào ngày 30-6-2015”.

Để tránh mọi người cho rằng tôi đã nói sai sự thật, nên nay xin phép làm rõ thêm vài điểm.

* Về CISDI Group

Công văn tôi post có nội dung Hoa Sen nói CISDI là nhà thầu tư vẫn thiết kế là công văn đính kèm văn bản do ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận kí ngày 29-6-2016, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận. Nội dung chấp thuận cho đoàn công tác có thành phần nước ngoài vào khảo sát theo đề nghị của Hoa Sen Group ở công văn gửi tỉnh ngày 25-6-2016. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

9897. Báo cáo của ông Trịnh Xuân Thanh gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương?

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Đôi lời: Trang Ba Sàm có nhận được 3 trang tài liệu báo cáo, được cho là của ông Trịnh Xuân Thanh, gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có gửi kèm Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và Tỉnh ủy Hậu Giang, liên quan tới việc làm ăn thua lỗ tại PVC, việc luân chuyển ông Thanh vào làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và việc ông Thanh đi xe mang biển số xanh.

Ngày ghi trên tài liệu này là ngày 4-9-2016, nếu những trang báo cáo này đúng là của ông Trịnh Xuân Thanh thì có lẽ ông chưa bị bắt, mà ông chỉ bị câu lưu để làm việc.

Do không có điều kiện kiểm chứng nguồn tài liệu này, xin được đăng tại đây để quý độc giả tham khảo.

____

7-9-2016

t1 Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 8 Comments »

9896. G20 hay Cuộc tình Một đêm

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Viet-studies

Nguyễn Quang Dy

6-9-2016

G20 Summit (Hàng Châu, 4-5/9/2016) là điểm hẹn của các cường quốc. Nhưng mỗi nước đến với lợi ích quốc gia của mình và tâm trạng riêng, như “đồng sàng dị mộng”. Tổng thống Mỹ Obama sắp hết nhiệm kỳ, muốn để lại dấu ấn lịch sử, trước cuộc bầu cử tổng thống tai tiếng chưa từng có. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang ở đỉnh cao quyền lực, muốn tăng cường uy thế để kéo dài thêm một nhiệm kỳ, nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”. Tổng thống Nga Putin đang đau đầu tìm giải pháp cho khó khăn kinh tế trong nước và phiêu lưu quân sự tại Syria và Ukraine. Thủ tướng Nhât Abe có cơ hội lịch sử để thay đổi vai trò của Nhật tại Đông Á với sửa đổi hiến pháp. Thủ tướng Anh Theresa May vừa “gặp may” làm thủ tướng sau sự kiện Brexit, đang lo cho tương lai đất nước và vai trò của mình…  

Có thể nói G20 còn quan trọng hơn cả G8, vì thế giới đại loạn (“Eurasia’s Coming Arnarchy”, Robert Kaplan, Foreign Affairs, February16, 2016) và quyền lực đang chuyển dịch từ Tây sang Đông. Đặc biệt là Trung Quốc đang có những vấn đề nội bộ nan giải phải đối phó, cũng như tham vọng tranh giành ảnh hưởng với Mỹ, để bá chủ Đông Á. Có lẽ thể diện quốc gia và vị thế siêu cường là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Bắc Kinh. Suốt mấy tháng qua, họ đã đầu tư lớn (hàng tỷ USD) và nhiều công sức (không thể tính được) để chuẩn bị cho G20 Hàng Châu 2016, không thua kém so với Olympic Bắc Kinh 2008. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: , , | 1 Comment »

9895. Chủ tịch thua chủ quán

Posted by adminbasam trên 07/09/2016

Blog RFA

VietTuSaiGon

6-9-2016

Tuần qua, Hà Nội tổ chức phố đi bộ khu vực chung quanh bờ hồ Gươm trong ba ngày cuối tuần: Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật. Câu chuyện phố đi bộ ở đây được nhìn qua nhiều góc độ khác nhau, có người thích thú, có người bực bội, có người phản đối. Và đương nhiên số người thích thú so ra có vẻ cũng ngang với số người khó chịu. Vấn đề cần nói ở đây là khả năng quản lý của nhà nước, đặc biệt là chính quyền thành phố Hà Nội nghe ra không bằng một người chủ của một quán cà phê. Nói theo cách của người Hà Nội là chủ tịch thua chủ quán.

Trước nhất, phải nói về chuyện khen chê ở phố đi bộ quanh hồ Gươm, Hà Nội. Có thể nói rằng đa số khách du lịch và những người ưa đi bộ rất thích phố đi bộ quanh hồ Gươm. Bởi thay vì trước đây, muốn vào phố đi bộ phải nhìn trước ngó sau để xe cộ giảm bớt mới dám đưa tay vẫy xin đường hoặc chờ đèn xanh ưu tiên cho người đi bộ thì mới vào được khu vực bờ hồ. Còn hiện tại, với hai lớp công an giao thông trước ngõ vào phố đi bộ, người ta có thể dễ dàng vào khu vực bờ hồ và tha hồ đi. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: