Archive for Tháng Mười 23rd, 2015
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
BBC
23-10-2015

Mẹ của Lê Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Việt, kêu oan cho con từ nhiều năm nay. Photo: Mạng XH
Một loạt các luật sư ký đơn gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang và các cơ quan liên quan kiến nghị hoãn thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh để “tránh hàm oan người vô tội”.
Hiện đã có quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thi hành án tử hình đối với ông Lê Văn Mạnh, người bị kết tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản, vào ngày 26/10.
Trong thư đề nghị hoãn thi hành án các luật sư Trần Vũ Hải, Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam, Nguyễn Thị Huệ và Hà Minh Tú viết hôm 22/10:
“Chúng tôi nhận thấy trong các bản án sơ thẩm cũng như phúc thẩm không có chứng cứ nào khác ngoài lời nhận tội của bị cáo, mà chính bị cáo phủ nhận toàn bộ tại phiên tòa. Điều này đã vi phạm quỵ định tại khoản 2 điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003: “Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị án làm chứng cứ duy nhất để kết tội”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Án oan, Ép cung, Tử tù Lê Văn Mạnh | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
FB Trần Vũ Hải
23-10-2015
Các luật sư giúp cho gia đình tử tù Lê Văn Mạnh kêu oan đã có đơn khẩn cấp đề nghị hoãn thi hành án tử hình đối với LVM. Chúng tôi cho rằng vụ án này cần xem xét lại thận trọng. Trước đây đã có quyết định giám đốc thẩm của Toà án NDTC yêu cầu điều tra lại, xét xử lại.
Đáng tiếc khi xét xử sơ thẩm, luật sư mà gia đình và LVM tin tưởng không có điều kiện để bảo vệ. Toà chỉ định một luật sư khác, nhưng có vẻ luật sư này không bào chữa tích cực, bản án không ghi nhận ý kiến luật sư. Tại phiên toà phúc thẩm, vẫn luật sư này được chỉ định, LVM đã từ chối luật sư chỉ định này và tự bào chữa, và toà vẫn xử tử hình, y án sơ thẩm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Án oan, Công an ép cung, LS Trần Vũ Hải, Tử tù Lê Văn Mạnh | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Blog RFA
CanhCo
23-10-2015
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay, một cách nhất quán, Đảng luôn tự phong là giai cấp lãnh đạo, là ngọn đuốc soi đường cho mọi thế hệ, là văn minh và ngay trong hiến pháp của đất nước Đảng cũng “tiếp thu” và chễm chệ trên ấy với điều 4 vững vàng và kiên định.
Mặc những phản đối, những lập luận đưa ra chống lại sự kiên trì đảng trị ấy, trong khi người dân tiếp tục lăn lóc kiếm từng đồng tiền mang dấu ấn của Mỹ dưới ánh sáng Mác Lê, Đảng vẫn như từ lúc mới sinh vẫn oe oe tiếng khóc đòi được bú dòng sữa Xã hội chủ nghĩa, thứ sữa không biết mua đâu mới có.
Tính chất đảng trị được ngay các đảng viên sừng sỏ nhất chấp nhận và đôi lúc, đôi nơi những tuyên bố của họ nhấn mạnh đến vai trò không thể thay đổi của Đảng Cộng sản mà chính họ là người đại diện mang chữ “trị” trên ve áo. Dùng quyền lực của một tập thể hơn ba triệu đảng viên để khống chế đất nước, Đảng được chia nhỏ cho từng con người trong Đảng. Vị trí trong Đảng càng lớn thì mức độ “trị” càng cao.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: Con ông cháu cha, Gia đình trị, Tham nhũng quyền lực, Thái tử Đảng, Độc tài Cộng sản, Độc tài đảng trị | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Đào Hiếu
Nguyễn Trần Sâm
22-10-2015
Cứ mỗi khi đại hội đảng toàn quốc hoặc địa phương đến gần, người ta lại hay nói đến từ “cơ cấu”.
Từ này nguyên gốc là danh từ, nhưng khi nó được phát ra từ miệng các đảng viên thì thường được hiểu như động từ. Anh ấy “được cơ cấu” tức là được đưa vào danh sách “dự nguồn” cán bộ lãnh đạo. “Mười năm phấn đấu không bằng cơ cấu một lần”, tức là dù nỗ lực thật sự trong nhiều năm nhưng nếu không được bề trên ngó tới để đưa vào danh sách thì cũng chẳng nhằm nhò chi.
Muốn được cơ cấu thì đương nhiên phải thỏa mãn một số tiêu chuẩn. Ở đây sẽ bàn về một trong những tiêu chuẩn đó: “trình độ lý luận”. Nó được hiểu cụ thể là có bằng cấp ở một bậc nào đó về chính trị. Tiêu chuẩn này có thể không phải là quan trọng nhất, vì còn có thể có những tiêu chuẩn được hiểu ngầm nữa, nhưng trong những tiêu chuẩn được xét công khai thì nó gần như là tiêu chuẩn bắt buộc. Muốn được xếp ghế càng cao thì bậc học “lý luận” cũng càng phải cao. Một nhân sự được cấp trên chú ý và có ý định xếp vào một ghế nào đó nhưng chưa có trình độ lý luận tương ứng thì sẽ được bố trí đi “học” để kịp có tấm bằng “lý luận” cần thiết trước khi “cơ cấu”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Con ông cháu cha, Cơ cấu, Tham nhũng quyền lực, Thái tử Đảng, ĐH Đảng 12 | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Bình Luận Án
23-10-2015

Đại tướng Phùng Quang Thanh – Ảnh: Việt Dũng
BLA: Đại tướng Phùng Quang Thanh là Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng quốc phòng, điều đó cho thấy ông là một nhân vật rất quan trọng, quan điểm và phát ngôn của ông có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Trong bối cảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều lãnh đạo khác đã nói “con cháu đời sau sẽ đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa”, thì hành động không ngừng tăng cường củng cố, quân sự hóa các đảo chiếm được của Việt Nam (Hoàng Sa và Trường Sa) – qua việc xây dựng nhiều đường băng, cảng biển cho tàu quân sự … của TQ trong vài năm qua là hết sức nghiêm trọng, nguy hiểm. Chắc chắn ảnh hưởng lớn, gây khó khăn càng nhiều đến việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và ước vọng đòi lại Hoàng Sa đã mất của dân tộc Việt Nam trong tương lai gần và xa. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Hoàng Sa, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Phùng Quang Thanh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
FB Trịnh Bá Phương
23-10-2015
Trích đơn kêu oan của tử tù Lê Văn Mạnh, nguyên văn từ lá thư và chiếc áo của tử tù Lê Văn Mạnh nhờ bạn tù gửi ra
Mặc dù chúng tôi đang phải mang trên mình nỗi oan quá lớn này và chúng tôi luôn tin tưởng rằng, không có nỗi oan nào là không được minh oan dưới sự công bằng của pháp luật cả. Vấn đề chỉ là thời gian bao lâu mà thôi, nhưng nhất định sẽ có ngày tôi được minh oan.
Dù tôi còn sống hay đã chết, tôi và gia đình tôi sẽ kêu nỗi oan này cho đến hơi thở cuối cùng, cho tới khi chúng tôi được minh oan mới thôi. Vì tôi bị chết oan thực sự và gia đình tôi biết rõ điều đó, đối với cuộc đời của tôi đến bây giờ đã chấm hết tất cả, bằng những bản án đầy bất công, mà trên cuộc đời này có còn nỗi oan trái nào, và sự bất công nào, và nỗi đau nào trên cuộc đời lớn hơn những gì tôi và gia đình tôi đang phải gánh chịu một cách đầy oan ức, oan sai và đầy bất công này không? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Án oan, Tử tù Lê Văn Mạnh, Thành tích phá án | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Người Buôn Gió
23-10-2015
Vào tối ngày 21 tháng 10, một lũ dư luận viên công khai tên tuổi đến tận nhà Nguyễn Lân Thắng để áp báo tại gia. Đám đông hung hãn này hoạt động theo thể thức mà lũ hồng vệ binh của Trung Quốc khi xưa từng hoạt động.
Chúng lấy lý do Nguyễn Lân Thắng xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Thực ra đây chỉ là một chiêu bài của những tên chỉ đạo bọn dư luận viên này. Nguyên nhân sâu hơn là việc do Nguyễn Lân Thắng và một số anh em ở Hà Nội đưa hình ảnh kêu gọi cộng đồng phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình đến Việt Nam. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng CSVN | Thẻ: Hồng vệ binh, Nguyễn Lân Thắng, Trần Nhật Quang | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Đoan Trang
23-10-2015
Vào khoảng 18h30 tối 21/10, Trần Nhật Quang, 58 tuổi, biệt danh “Quang lùn”, đã cùng với một thanh niên có tên là Đỗ Anh Minh, đều ở Hà Nội, cầm đầu một nhóm khoảng 30 kẻ côn đồ, kéo đến nhà riêng anh Nguyễn Lân Thắng – một nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền tại Hà Nội.
Các đối tượng này đã bấm chuông, đập cửa nhà anh Thắng, đồng thời hò hét chửi bới, thóa mạ anh và gia đình, lấy lý do anh Thắng từng “xúc phạm” công dân Hồ Chí Minh, cố chủ tịch nước Việt Nam DCCH.
Bị gia chủ từ chối mở cửa, chúng tiếp tục thể hiện tính côn đồ, bất chấp pháp luật, bằng việc bao vây nhà anh Thắng và chửi bới tục tĩu, đe dọa người trong nhà. (Gia đình anh Thắng có một cháu nhỏ 2 tuổi). Táo tợn hơn, nhóm đối tượng tụ tập gây rối này còn đánh hội đồng anh Nguyễn Trung, bạn của anh Thắng, khi anh Trung đến can gián.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng CSVN | Thẻ: Hồng vệ binh, Nguyễn Lân Thắng, Trần Nhật Quang | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Tư Núi Cấm
23-10-2015

Phùng Quang Thanh. Nguồn: báo NĐT
Mấy ngày qua báo chí, cả lề đảng và lề dân, đã đưa tin nhiều về những phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại diễn đàn Quốc Hội. Trái với báo lề đảng, đưa tin như là một thông tin, thì báo chí lề dân đã sôi nổi bình luận, phân tích, chỉ ra những hạn chế, tiêu cực, không ra gì cả của những phát biểu đó. Ở đây xin không nhắc lại mà chủ yếu tìm hiểu Đại tướng Thanh nói để làm gi?
Ông Thanh vừa phát biểu ở Quốc Hội nhưng không phải ở phiên họp toàn thể mà ở Tổ, thảo luận về những vấn đề kinh tế xã hội do Chính phủ báo cáo. Nội dung phát biểu không có gì mới. Nó gần giống với một bản báo công công tác quốc phòng do ông thực hiện, theo chủ trương, đường lối quyết sách của đảng, ở đây là của đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếc là ông đã không bắt kịp nhịp thay đổi nhất là từ khi Tổng bí thư đi Mỹ trở về. Ông đã không nghiên cứu kỹ những gì Tổng bí thư nói tại Mỹ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Phùng Quang Thanh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Nguyễn Trung Chính
23-10-2015

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Nguồn: internet
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ nhân dịp họp Đại hội đồng LHQ vừa qua, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố thẳng trước TT Obama rằng các đảo ở Biển Đông (Nam Trung Hoa) là lãnh thổ của TQ từ thời cổ đại và TQ có quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các quyền và lợi ích biển hợp pháp của mình.
Tuyên bố này chứng tỏ mộng bành trướng của Trung Quốc từ mấy ngàn năm không còn âm ỉ và đã rực lửa, đối với chính quyền Trung Hoa, cộng sản hay không cộng sản, thì tình đồng chí, bốn tốt, 16 chữ vàng vẫn nằm sau, nằm dưới – thực tế chỉ là hoả mù- cái gọi là đường lưỡi bò áp đặt ở Biển Đông.
Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, 2015, TQ đã tấn công, đánh chìm tàu cá của ngư dân VN 20 lần, ở Hoàng Sa để răn đe.
Còn ở Trường Sa, TQ đang bồi đắp các đảo, bãi đá, đã chiếm của Việt Nam và Phi để hậu thuẫn quân sự cho đường lưỡi bò mà TQ bành trướng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: Bá quyền Trung Quốc, Ngư dân VN bị TQ tấn công, Tập Cận Bình, ĐCS Trung Quốc | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Đinh Tấn Lực
23-10-2015
Phạm Văn Đồng ký công hàm dâng biển đảo năm 1958, lúc đó chế độ này còn hay mất?
Hoàng Sa bị giặc chiếm năm 1974 mà cả Hà Nội vẫn ngửa tay nhận thêm súng đạn từ giặc, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?
Trường Sa bị giặc chiếm năm 1988, khi bộ đội ta được lệnh không nổ súng để lấy thân làm bia sống, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?
Một nửa thác Bản Giốc, cả ải Nam Quan, hàng trăm cây số vuông đất đai dọc biên giới, hàng chục ngàn cây số vuông biển trên vịnh Bắc Bộ… bị đánh đổi bằng những đêm Nhất Dạ Đế Vương của lãnh đạo trong suốt thập niên cuối của thế kỷ 20, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?
Giặc liên tục công khai ra lệnh cấm biển hàng năm, năm này qua năm khác, và tha hồ bắn giết/ cướp tàu/cướp cá của ngư dân ta hàng chục năm nay, thì lúc đó chế độ này còn hay mất? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Hoàng Sa, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: Phùng Quang Thanh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Bloomberg
Tác giả: John Boudreau
Người dịch: Trần Văn Minh
21-10-2015
Chính quyền Cộng sản Việt Nam, vốn từng chặn Facebook, bây giờ đang tiếp nhận các công cụ trực tuyến của chủ nghĩa tư bản bằng việc thiết lập trang Facebook riêng của mình trên mạng truyền thông xã hội để tiếp cận giới trẻ quen thuộc với internet, là những người vào đó để tìm tin tức và bàn luận.
Trang Facebook, chỉ được gọi đơn giản là “Thông tin Chính phủ,” đã gây chú ý trong tuần này và được thiết lập để bảo đảm cư dân mạng Việt Nam được thông báo đầy đủ các chính sách của Hà Nội, theo chính quyền. Đăng trên trang là hình ảnh bắt tay tươi cười của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong lúc gặp gỡ các chức sắc nước ngoài và thông cáo báo chí về chính sách và hoạt động của chính phủ. Trang này, phát xuất từ văn phòng thủ tướng, được thành lập vào đầu tháng này. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Facebook | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Diplomat
Tác giả: Jeff Smith
Người dịch: Trần Văn Minh
21-10-2015

Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ, chụp bởi chuyên gia truyền thông Jay C. Pugh
Hoạt động tự do hàng hải của Mỹ có thể đưa mối quan hệ Mỹ – Trung tới chỗ không thể quay đầu trở lại.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang lao tới một cuộc đối đầu về tự do Hàng hải ở Biển Đông. Hải quân Mỹ đã sẵn sàng đi tuần sát gần 7 hòn đảo nhân tạo, do Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa trong vòng 2 năm qua, như là phương cách để thách thức bất kỳ tuyên bố chủ quyền quá mức hoặc bất hợp pháp nào của Trung Quốc ở đó. Trong khi đó tại Bắc Kinh, những tiếng nói phản đối Hoạt động Tự do Hàng hải của Mỹ (FONOPs) xung quanh các hòn đảo nhân tạo đang trở nên cứng rắn hơn, như được chứng tỏ qua lời đe dọa mà Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đã đăng tải tuần trước:
“Những dự tính khiêu khích [của Mỹ] để xâm phạm chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và ổn định khu vực và quân sự hóa vùng biển… Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ hành động khiêu khích quân sự hay xâm phạm chủ quyền nào của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, cũng giống như Hoa Kỳ đã không chấp nhận 53 năm trước đây [trong cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba]”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: 12 hải lý, Bá quyền Trung Quốc, vùng đặc quyền kinh tế, ĐCS Trung Quốc | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
RFA
LS Đào Tăng Dực
22-10-2015

Diễu hành mừng chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 2014. Photo: AFP
Các quốc gia trên địa cầu, từ đông sang tây, đều có hai nhu cầu căn bản: đó là quốc phòng và trị an. Quân đội có trách nhiệm quốc phòng và công an cảnh sát có trách nhiệm trị an.
Trong một nước dân chủ như Hoa Kỳ, chịu ảnh hưởng của các tư tưởng gia khai quốc công thần, đặc biệt là Samuel Adams (1722-1803) và Alexander Hamilton (1755-1804) thì quân đội chịu sự điều khiển của một chính quyền dân sự. Tổng thống Hoa Kỳ là tổng tư lệnh quân lực (commander-in-chief) của các lực lượng võ trang Hoa Kỳ. Các lực lượng an ninh từ tiểu bang đến Liên Bang như cảnh sát tiểu bang, cảnh sát liên bang hoặc FBI cũng chịu quyền điều khiển của các chính quyền dân cử các cấp.
Các quốc gia dân chủ trên thế giới, từ tổng thống chế như Hoa Kỳ, đến quốc hội chế như Anh Quốc, hoặc mô thức hỗn hợp như Pháp, đều chấp nhận nguyên tắc các lực lượng vũ trang và an ninh phải chịu sự điều khiển của chính quyền dân sự. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Cách mạng dân chủ, Vai trò Quân đội | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
RFA
Chân Như, phóng viên RFA
22-10-2015

Blogger Hồng Lê Thọ (trái) và nhà văn Nguyễn Quang Lập. Photo courtesy of nguyentandung.org
Công an thành phố HCM đã quyết định đình chỉ điều tra blogger Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, và trước đó một ngày nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng nhận được quyết định tương tự. Chân Như đã lấy ý kiến một số các nhà tranh đấu trong và ngoài nước về sự kiện này.
Vì sao đình chỉ?
Quyết định đình chỉ điều tra blogger Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch có rất nhiều độc giả trong nước được đại tá công an Lê Hồng Hà ký, và cho rằng “sau khi tiến hành điều tra và nhận thấy hành vi tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung đả kích, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng và nhà nước do bị can Lê Hồng Thọ thực hiện đã được ngăn chận kịp thời, và không còn nguy hiểm cho xã hội nên không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự”. Quyết định này được nhiều các nhà blogger và dân chủ trong nước vui mừng, cũng như cho rằng sự việc này cũng do sức ép từ cả bên ngoài lẫn bên trong VN. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Nguyễn Văn Tuấn
23-10-2015
Tờ soha.vn rất tinh ý vì đã tóm được cái thông điệp của vị tướng 4 sao này nên mới đặt tựa đề là “Mất chế độ thì biển đảo cũng mất” (1). Nhưng nhà báo hình như quên chữ đầu, vì nguyên văn vị tướng này nói là “Mất đảng, mất chế độ, thì biển đảo cũng mất”. Thấy ông kể công về bảo vệ đất nước làm tôi thấy … tâm tư quá.
Trước hết là tính chính xác. Ý ông nói là sự tồn tại của chế độ có mối liên hệ nhân quả đến sự toàn vẹn của đất nước, nhưng chứng cứ thực tế thì không phải vậy. Chúng ta đã mất chế độ đâu mà chúng ta đã mất Gạc Ma rồi đó. Hoàng Sa bây giờ là trong tay giặc rồi, còn Trường Sa thì chúng đang lăm le chiếm trọn. Đã mất chế độ đâu mà đất vùng biên giới phía Bắc đã mất về tay giặc. Chưa ai biết mất bao nhiêu, vì Nhà nước không chịu công bố cho dân chúng biết. Thật ra, từ ngày có mấy bác ấy lãnh đạo thì đất và biển của chúng ta càng ngày càng mất. Thành ra, mối liên hệ nhân quả giữa chế độ và sự toàn vẹn lãnh thổ là không có thật. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: Gạc Ma, Phùng Quang Thanh, thác Bản Giốc | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 23/10/2015
Đồng Phụng Việt
23-10-2015
Trước, công an tuyên bố “còn Đảng, còn mình”. Tuyên bố đó đồng nghĩa với chuyện còn công an thì Đảng mới còn.
Công an trước nay ra sao, ai cũng có thể kể. Tại sao mọi người không tham gia phân tích xem xã hội chúng ta có muốn và có cần lực lượng công an như hiện giờ không?
Nếu không thì chúng ta có cần một tổ chức chính trị tạo ra và duy trì lực lượng công an như Đảng CSVN đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì như thế hay không?
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Mất chế độ, Phùng Quang Thanh | 2 Comments »