BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười 4th, 2015

5326. Lãnh án tù vì phản đối vi phạm tự do tín ngưỡng

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

RFA

Gia Minh, PGĐ ban Việt ngữ

4-10-2015

H1Tín đồ PGHH bên trong Thánh đường DCCT Saigon. Photo: truyenthongphatgiaohoahao

Hai nữ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải chịu tù đày, một người 9 năm và người kia 9 năm 9 tháng, vì công khai phản đối việc cơ quan chức năng không cho họ và đồng đạo thực hành tín ngưỡng đúng theo giáo lý mà Đức Thầy của họ đã dạy.

Dù phải thụ án tù nhưng sau khi ra khỏi nhà tù họ vẫn cương quyết bảo vệ đạo pháp chứ không chấp nhận để Đạo bị quốc doanh hóa, tức chịu sự chi phối về nhiều mặt từ phía chính quyền.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5325. Vì sao VN mời Pháp Vương nhiều lần?

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

BBC

4-10-2015

H1Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã có gần một chục lần tới thăm Việt Nam thời gian qua theo lời mời của Chính quyền và Giáo hội Phật giáo do nhà nước VN hậu thuẫn.

Nhà cầm quyền Việt Nam đang tổ chức ‘rước đón’ một Pháp vương Phật giáo ở nước ngoài với mục đích ‘tuyên truyền’ là chính, trong khi vẫn ‘siết chặt và đàn áp tôn giáo’ ở trong nước là chính, theo lời một nhà vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo từ Pháp. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

5324. TIN NÓNG: Ông Trần Anh Kim lại bị truy tố theo điều 79

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Blog RFA

Nguyễn Tường Thụy

4-10-2015

Ông Trần Anh Kim tại phiên tòa ngày 28/12/2009

Ông Trần Anh Kim tại phiên tòa ngày 28/12/2009

Theo thông tin từ fb Nguyễn Văn Tài, bà Thơm vợ ông CTNLT Trần Anh Kim cho biết ngày 3/10 công an Thái Bình đã ra lệnh tạm giam 4 tháng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tổ bị can đối với ông Kim theo điều 79 (hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân).

Bà Thơm còn cho biết thêm, công an nói trong laptop của ông Trần Anh Kim mà họ thu giữ có tài liệu liên quan tới lực lượng dựng cờ dân chủ.

Ông Trần Anh Kim bị bắt trở lại vào ngày 21/9/2015. Từ đó bà Thơm cũng bị kiểm soát rất gắt gao 24/24 giờ. Công an luôn rình rập theo sát bà mọi lúc mọi nơi kể cả khi bà vào xí nghiệp làm việc.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

5323. Quyền trồng cây, hay tham nhũng trồng cây của cán bộ cao cấp Việt Nam

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Đôi lời: Mấy ông quan lớn không biết rằng, khi nghe tin có ông nào chết, dân chúng đã ăn mừng như thế nào hay sao? Cứ xem tin tức người dân đón nhận thông tin về cái chết của ông thượng tướng Phạm Quý Ngọ, của Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, hay gần đây nhất là thông tin chết hụt của tướng Phùng Quang Thanh… để biết người dân “yêu thương” các ông đến mức độ nào! Mấy ông tưởng rằng ghi tên mình trong những cây to để lại, có thể làm cho người dân nhớ đến mình à?

___

Trung Nghĩa

4-10-2015

6Có lẽ người khởi xướng tết trồng cây là ông Hồ Chính Minh với một cây thơ nổi tiếng

“Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Ai cũng biết trồng cây là một điều rất tốt, rất đáng được hoan nghênh vì nó góp phần cải thiện đất hoang, phát triển kinh tế và nâng cao nhân thức cho mọi người về bảo vệ môi trường. Có lẽ vì khẩu ngữ “học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà gần như tất cả các quan chức của Việt Nam từ cấp thứ trưởng, bộ trưởng hay cao hơn hoặc thấp hơn như cấp tỉnh uỷ viên đều noi theo khẩu hiệu này. Họ trồng cây một phần là muốn để lại dấu ấn của họ (mà theo quan niệm của người viết thì đây là cách rẻ tiền nhất, ít tốn kém nhất và cũng “hiệu quả “nhất).

Thông thường, nơi tổ chức sự kiện nào đó khi muốn một quan chức “trồng cây”, họ sẽ chuẩn bị sẵn một cái cây nào đó, thường sẽ có người khiêng sẵn cho họ, để xuống hố, còn các quan chức thì chỉ việc mặc áo quần bảnh bao chỉnh tề caravat hay các quan chức nữ thì áo dài/váy đầm thướt tha, cầm cái thuổng hay cái cuốc rồi giơ lên….lúc này sẽ là nhiệm vụ của các thợ chụp ảnh đăng bài…. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Tham nhũng, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 3 Comments »

5322. CÁN CÂN NGOẠI THƯƠNG THẤT THU CỦA HOA KỲ hay HÌNH THỨC ĐẾ QUỐC MỚI

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Chu chi NamVũ văn Lâm

4-10-2015

Cán cân ngoại thương của Hoa kỳ đã bị thất thu từ lâu. Theo nguyên tắc bình thường, đối với những nền kinh tế khác, thì đã yếu đi hay sụp đổ từ lâu. Nhưng tại sao kinh tế Hoa kỳ vẫn đứng vững, phát triển và còn lớn mạnh.

Theo dự đoán của nhiều cơ quan kinh tế quốc tế, vào năm 2015, (như World Economic Outlook (WEO), 04/2015), Hoa kỳ xuất cảng sang Trung cộng là 140 tỷ $, trong khi nhập cảng từ nước này là 520 tỷ $, thất thu là 380 tỷ $. Không riêng gì với Trung cộng, mà gần như ngoại thương của Hoa kỳ bị thất thu với tất cả 5 châu trên thế giới.

Một câu hỏi đến với chúng ta là theo nguyên tắc, nền kinh tế này phải sụp đổ hay ít nhất phải yếu đi từ lâu. Nhưng thực tế chứng tỏ hoàn toàn ngược lại. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế thế giới, Trung Quốc | Thẻ: | 1 Comment »

5321. Đức Giáo Hoàng Francis, một nhà cách mạng

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Người Việt

Việt Nguyên

3-10-2015

Đức Giáo Hoàng Francis thành công trong chuyến đi Hoa Kỳ qua lòng từ tâm. (Hình: Getty Images)

Đức Giáo Hoàng Francis thành công trong chuyến đi Hoa Kỳ qua lòng từ tâm. (Hình: Getty Images)

Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, hai yếu nhân đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong cùng một tuần. Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francis, lãnh đạo tinh thần của một tỷ hai trăm triệu tín đồ Công Giáo trên thế giới, đã che mờ hình bóng của Tập Cận Bình chủ tịch Trung Quốc.

Đức Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử sinh ra ở Châu Mỹ, lần đầu tiên đến Mỹ, được Tổng Thống Obama và phó Tổng Thống Biden tiếp rước trọng thể sau khi thành công ở Cuba.

Tập Cận Bình đến Hoa Thịnh Đốn sau khi ghé Seattle nói chuyện buôn bán. Hai khuôn mặt thiện ác khác nhau rõ ràng. Một Đức Giáo Hoàng Francis tươi cười thánh thiện, theo bước chân Đức Giáo Hoàng Paul VI qua thăm Mỹ lần chót 50 năm trước vào tháng 10 năm 1965, đã thay đổi “nỗi sợ về Đức Giáo Hoàng” của các tín đồ Tin lành ở Hoa Kỳ, khác với bộ mặt khó khăn nhăn như cái bị của Tập Cận Bình (lần đầu tiên qua Mỹ với tư cách chủ tịch khác với những năm du học ở Iowa). Một Tập Cận Bình mang bị gậy như bang chủ cái bang Hồng Thất Công trong truyện kiếm hiệp Kim Dung, đến gặp Tổng Thống Obama sau khi kinh tế và thị trường chứng khoán xuống dốc không còn đứng thế thượng phong của một lãnh tụ cường quốc đang lên. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo, Trung Quốc | Thẻ: , , , | 1 Comment »

5320. Cùng một chuyến đi

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Người Việt

Lê Phan

3-10-2015

Đó là câu chuyện của chuyến công du của hai vị khách nổi tiếng đã đụng độ tại cùng một quốc gia vào cùng một thời điểm nhưng với những lý do khác hẳn nhau và đã được sự đón tiếp cũng như diễn dịch khác hẳn.

Tòa Bạch Ốc đã trải thảm đỏ cho cuộc viếng thăm thực rõ ràng là “công du” cho Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng, trong khi, bên ngoài khối ngoại giao, tin tức về chuyến viếng thăm của ông chỉ làm người ta nhìn rồi bĩu môi. Và tại sao không? Ông Tập không được coi như là người của nhân dân, ngay cả ở xứ của ổng bên Bắc Kinh, và ông ta đã không bay 6,921 dặm đến Hoa Kỳ chỉ để bắt tay các công dân và hôn các em bé của họ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo, Trung Quốc | Thẻ: , , | 3 Comments »

5319. VN cần đột phá và khôn ngoan thế nào?

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

BBC

3-9-2015

H1Tình hình thế giới và khu vực đang có những chuyển biến mau lẹ và sâu sắc, Việt Nam do đó phải có những ‘đột phá’ và ‘khôn ngoan’ về chiến lược, chính sách, theo một cựu thành viên Ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Trao đổi với BBC tuần này về chiến lược và sách lược của Việt Nam trong lúc Đảng Cộng sản đang trong quá trình gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 dự kiến vào đầu năm sau, Giáo sư Tương Lai cho rằng Việt Nam cần phải ‘đột phá ra khỏi tư duy cũ kỹ và đường lối bế tắc’ mà theo ông đã ‘đẩy đất nước lún sâu vào lạc hậu’.

Theo nhà phản biện, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, một ‘đường lối mới’ giúp tạo ra sự đột phá chính là Việt Nam phải ‘gia nhập TPP’, tức Hiệp định hợp tác Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

‘Khi giặc đến nhà’

Theo ông, đây là một ‘ngưỡng’ tạo ra sự khác biệt và đem lại sự chuyển đổi có tính bước ngoặt cho Việt Nam trong khi cần phải có ‘một cái nhìn động’ đối với thời cuộc và bối cảnh.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiệp định Xuyên TBD, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5318. Người phụ nữ trong vụ án mờ

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Đôi lời: Có rất nhiều thông tin sai lệch, cũng như sai phạm về tố tụng, liên quan đến cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”. Ngoài những điều mà blogger Người Buôn Gió nêu trong bài dưới đây, có thể thấy các cơ quan truyền thông nhà nước, cùng với cơ quan an ninh điều tra đã đưa ra nhiều thông tin có nội dung vu khống, xuyên tạc, xúc phạm đến danh dự, uy tín của cá nhân tôi – Đinh Ngọc Thu – cũng như của hai người bị bắt trong vụ án này là ông Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy.

Vài ngày sau khi ông Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt, các tờ báo lớn trong nước như báo Infonet, Tuổi Trẻ, VnExpress, Lao Động, Pháp luật Việt Nam… đã đồng loạt đưa tin, việc bắt giữ này là do ông Vinh và cô Thúy có liên quan tới trang Ba Sàm, cụ thể là hai người đã “đăng nhiều bài viết trên trang Ba Sàm có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam”.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

5317. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 12: Thiểu chúng

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 12: Thiểu chúng

Nguyễn Tiến Dân

4-10-2015

 THIỂU CHÚNG

Song phương, đương lúc “tương trì – đối lũy” (lính, nằm trong công sự – đạn, đã lên nòng – súng, chĩa thẳng vào nhau). Được – Thua, có rất nhiều thứ, để đem ra so sánh. Tương quan lực lượng, chỉ là, 1 trong những yếu tố đó.

Mạnh được – Yếu thua”, vốn là lẽ thường tình. Chỉ, những người dũng cảm, mới dám “lấy yếu chống mạnh” – “lấy ít địch nhiều”. Trên đẳng cấp ấy, là những người tuyệt giỏi. Không chỉ, dám làm cái việc “châu chấu đá xe”. Mà, chung cuộc, họ còn làm cho, “cả cỗ xe nghiêng”.

Xét theo lẽ đó, Dân tộc Việt, hết sức dũng cảm và tài giỏi. Ba lần, đánh bại Nguyên Mông – Mười năm, kháng chiến chống quân Minh – Quét sạch 20 vạn quân Thanh, chỉ trong có 1 tuần. Đó, là những ví dụ tiêu biểu. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 5 Comments »

5316. NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA CÓ THƯƠNG CON CHÁU KHÔNG?

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Thanh Tôn

4-10-2015

H1Câu trả lời chắc chắn là có. Người Việt Nam chúng ta rất thương con cháu, sẵn sàng hy sinh và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cháu của mình. Bạn cũng vậy và tôi cũng vậy. Những người lao động trí óc cũng vậy, lao động chân tay cũng vậy; dân thường cũng vậy mà quan chức CS cũng vậy.

Thế nhưng khi quan sát cuộc sống đang diễn ra ở tất cả mọi vùng miền Nam, Trung, Bắc từ thành thị cho đến thôn quê, và nhìn cách bọn trẻ đang được thương yêu như thế nào, đang sống như thế nào… người Việt chúng ta không thể không ray rứt băn khoăn và buộc phải tự vấn lại lương tâm mình: Có thật là người VN chúng ta yêu thương con cháu chúng ta lắm không!? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Môi trường | 3 Comments »

5315. CHỪNG NÀO TRUNG QUỐC ĐÁNH VIỆT NAM?

Posted by adminbasam trên 04/10/2015

Nguyễn Do

3-10-2015

Vừa qua, ngày 25/9/2015 trong buổi họp báo ở vườn Hồng tòa Bạch ốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố: “Các quần đảo ở Nam Hải là lãnh thổ của Trunh quốc từ cổ đại”. Đây là tuyên bố dõng dạc nhất kể từ trước tới nay, được phát trực tiếp từ miệng của lãnh tụ tối cao Trung quốc với đương kim lãnh tụ trái đất. Thế là đã rõ: mục tiêu số 1 của TQ là chiếm Biển Đông, chiếm Hoàng sa, Trường sa. TCB cũng cam đoan thực thi chính sách hòa bình, không bá quyền, không gây mất an ninh và tự do hàng hải và ông nhấn mạnh: “TQ không muốn có xung đột, đối đầu với Mỹ và mong muốn hợp tác vì ích lợi chung”. Ông ta cũng nói: “cả hai bên phải vì lợi ích cốt lõi của nhau, tránh tính toán sai lầm chiến lược, kiểm soát và giải quyết đúng đắn các khác biệt”. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

 
%d người thích bài này: