Archive for Tháng Chín 10th, 2015
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
Đôi lời: Có lẽ tác giả không sống ở Mỹ nên không biết rằng, nhiều người Mỹ gốc Việt không muốn bị gọi là “Việt kiều” hay “Việt kiều yêu nước”, mà chỉ muốn được gọi là “Người Việt tị nạn CS” hoặc “Người Việt hải ngoại”. Cụm từ “Việt kiều” hay “Việt kiều yêu nước” dùng để chỉ những người mà họ cho rằng “ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản”, những người đã bị chiêu dụ bởi Nghị quyết 36, về VN “xây dựng đất nước”, khác với những người không hợp tác với chính quyền CSVN, được gọi là “Người Việt tị nạn CS” hoặc “Người Việt hải ngoại”. Mời đọc thêm bài viết trên DLB về “Việt kiều yêu nước”: Đừng tin những gì “Việt kiều yêu nước” nói
_____
Thanh Tôn
10-09-2015
Mối quan hệ giữa đa số Việt kiều – từ tạm chỉ chung những người Việt đang định cư ở nước ngoài hiện nay – và Việt cộng, đã trải qua nhiều giai đoạn đầy máu và nước mắt. Mối quan hệ của họ, thật tâm mà nói, đã có biến đổi theo thời gian. Những hận thù dây dưa truyền lại từ nhiều đời trong quá khứ qua các tội ác thời cải cách ruộng đất, thảm sát Mậu Thân, học tập cải tạo, đánh tư sản, cưỡng bức đi kinh tế mới, cướp nhà cướp đất… và những mâu thuẩn Quốc gia – CS… có nguôi ngoai, có vơi bớt đi phần nào; nhưng hình như khi nhìn về tương lai, khó ai có thể đoán chắc được rằng, giữa Cộng đồng những người Việt tị nạn CS đang định cư ở nước ngoài hôm nay, và chế độ CSVN độc tài toàn trị hiện nay, trong tương lai liệu rồi có điều gì sẽ đến tốt đẹp hơn không!? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hòa giải hòa hợp dân tộc, Đảng CSVN | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
GS Nguyễn Văn Tuấn
10-9-2015
Tôi ở một khách sạn đối diện một trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn cũ. Ngày nào cũng ra vào, và phải đối diện với cái bảng báo danh (hay gì đó) của trường, mà có chữ “Những đối tượng đã tốt nghiệp …”. Đối tượng! Ôi, sao tôi thấy chữ này khó ưa ghê. Tại sao tiếng Việt mình bị hành chính hoá một cách thê thảm như thế này?
Tôi không rõ về nguồn gốc chữ “Đối tượng” lắm, nhưng nghĩ chắc nó xuất phát từ chữ Tàu. Chữ này chỉ phổ biến sau 1975, do những người theo Mao và chủ nghĩa Mao du nhập vào và áp đặt cho cả nước. Tôi tò mò tìm hiểu trong cuốn Từ điển Tiếng Việt (của Ban tu thư Khai Trí, Sài Gòn 1972?) thì thấy giải thích nghĩa chính của danh từ này: “Vật mình hướng về mà hành động” (xem hình). Vậy mà đến khi vào tay các học giả XHCN thì nó trở thành “Người, vật, hiện tượng mà con người tác động tới (trong suy nghĩ, hành động)” và “người đang được tìm hiểu để kết nạp vào một tổ chức”. Tức là, đến tay các học giả XHCN thì chữ đối tượng có nghĩa “người”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: Ngôn ngữ VN, Đối tượng | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
GS Nguyễn Văn Tuấn
10-9-2015
Câu chuyện được tác giả Vũ Thị Nhuận thuật lại dưới đây là một trường hợp tiêu biểu của tình trạng đối xử không tốt với người đi học ở nước ngoài về (1). Câu chuyện nghe quen thuộc: sinh viên nhận được học bổng nước ngoài đi học; về nước thì không được trọng dụng và trù dập; khi nạn nhân rời trường sang một trường khác thì bị trường cũ kiện ra toà để … đòi tiền. Mà, tiền thì của nước ngoài. Đáng chú ý là câu chuyện xảy ra ở miền Tây Nam Bộ, nơi bị thiệt thòi nhất về giáo dục và khoa học, và rất cần các chuyên gia lành nghề. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: ĐH Cần Thơ | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
FB Lưu Trọng Văn
9-9-2015
Nhao nhao giới viết báo, giới đọc báo chuyện hai bác nhà báo tên tuổi, một bị cắt hợp đồng báo Tây, một bị thu thẻ nhà báo hành nghề báo ta.
Gã từ lâu đã nói rồi rất tôn trọng quan điểm của mỗi người viết, dù là bài báo lê thê hay một cái còm bình luận ngủn. Vì vậy gã không tía lia gì về chuyện đúng sai những bài viết trên facebook của họ, mà chính vì những bài viết ấy họ bị cắt hợp đồng hoặc bị tịch thu thẻ nhà báo. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bộ 4 T, Lê Diễn Đức, Luật chơi, Nhà báo Đỗ Hùng, RFA | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
BBC
10-9-2015
Dư âm của chuyện hai cơ quan báo chí tiếng Việt xử lý nhân viên hay cộng tác viên do những gì họ viết trên Facebook vẫn còn với một loạt câu hỏi chưa có câu trả lời.
Đây là đề tài của Bàn tròn thứ Năm ngày 10/9 từ 19:30-20:00 giờ Việt Nam tại http://bit.ly/1OuZKk7.
Sau khi đóng blog của ông Lê Diễn Đức, Đài Á châu Tự do, RFA, lúc đầu có thông báo trên Facebook mà theo đó ông Đức bị tố cáo viết có tính chất “quy chụp” và “gây ra mâu thuẫn, chia rẽ trong cộng đồng người Việt trong nước và Hải ngoại”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tự do ngôn luận | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
Nhật ký mở lần thứ 149
Tô Hải
10-9-2015
Chẳng nói thì mọi người cũng đã biết: Mình là một thẳng đảng viên đảng Lao Động VN suy thoái rất sớm: Ngay từ những ngày cái đoàn cố vấn Tầu do tên cố vấn Trần Canh cầm đầu sang VN, dạy cho bọn tay sai cách “cướp” đủ thú, từ mạng sống đến của cải của con người bằng một cuộc “cách mạng long trời lở đất”, mang cái tên “Cải cách ruộng đất – Chấn chỉnh tổ chức” mà mọi người thường bị cái vế trên nó xóa nhòa mất vế dưới. Còn mình thì sống trong khủng khiếp cả 2 vế: Đi thực tế cải cách ruộng đất và trực tiếp sinh hoạt chi bộ để đấu tố “đồng chí” mình, để cuối cùng, không ít “đồng chí” bị khai trừ ra khỏi đảng hoặc khỏi… mặt đất! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: suy thoái, Đọc báo đảng | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
Đào Hiếu
Nguyễn Trần Sâm
10-9-2015
Một trong những nội dung “cải cách giáo dục” mà bộ GD-ĐT đã bắt đầu thực hiện là “tích hợp” các môn học. Những môn gần nhau, ví dụ Lý, Hóa và Sinh, được dồn làm một và gọi là môn “khoa học”, và nếu như trước đây được 3 thầy/cô dạy thì sắp tới sẽ chỉ còn 1 người dạy (hoặc “định hướng” cho học trò “tự phát minh”, theo quan điểm “chỉ đạo” của bộ).
“Đề án” này thực sự gây kinh hoàng hay chí ít là gây ngao ngán và lo lắng cho những người quan tâm đến GD. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cải cách giáo dục | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
“Thực tế thì nó sẽ còn khốc liệt hơn chúng ta nghĩ vì các FTA sẽ còn tác động đến các tổ chức chính trị, xã hội mà lâu nay chúng ta nghĩ nó là duy nhất của Việt Nam. Ví dụ như như quyền tự do lập hội và quyền thương lượng thỏa ước lao động. Chúng ta nghĩ rằng, chỉ có Đảng là người chăm lo mọi lợi ích của người lao động. Nhưng nếu Đảng và các tổ chức chính trị xã hội đi cùng không tự vươn lên, không trở thành thỏi nam châm để thu hút người lao động, thì người lao động họ sẽ tách ra và đi theo guồng máy của lực hút khác. Những thách thức đó còn khốc liệt hơn nhiều, thách thức toàn diện, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà sang cả chính trị,…”
_____
TuanVietNam
Tư Giang thực hiện
10-9-2015
Đến thời điểm này chúng ta đã hiểu rõ hơn quyền tự do cá nhân, quyền mưu cầu hạnh phúc, và quyền sống của một con người. Và chúng ta tin là chúng ta đã hiểu hội nhập, và chúng ta chấp nhận cuộc chơi ấy. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiệp định Xuyên TBD, Kinh tế Việt Nam, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Quyền tự do cá nhân, Quyền tự do lập hội | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
“Đảng chọn ra 3 người, rồi yêu cầu người dân bỏ phiếu chọn ra 2. Vậy là cho dù ai được chọn đi nữa, cũng đều là người của đảng cả. Thành ra dân mất công đi bỏ phiếu để đảng được tiếng là dân chủ, còn kết cục lại theo ý của đảng. Thực là: Trước sau toàn thắng ắt về ta”.
_____
Minh Văn
9-9-2015
Tôn Tẫn vốn người nước Tề, là một nhà quân sự lỗi lạc thời Chiến Quốc. Tương truyền, ông là cháu đích tôn của Tôn Tử, tác giả cuốn “Binh pháp Tôn Tử” nổi tiếng. Thời đó có một dị nhân tu luyện trong núi, gọi là Quỷ Cốc Tử. Người này tài năng xuất chúng, nhưng ghét chốn quan trường, nên vào ở ẩn trong hang núi và dạy học. Những người được Quỷ Cốc Tử nhận làm đồ đệ rất hiếm, nhưng khi đã xuống núi thì ai cũng có tài làm khuấy đảo thiên hạ, trong số đó có Tôn Tẫn và Bàng Quyên. Người ta cho rằng, Tôn Tẫn là người được thầy Quỷ Cốc truyền cho cuốn “Binh pháp Tôn Tử” của ông nội mình. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 10/09/2015
Dân Trí
Bùi Hoàng Tám
10-9-2015

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Dân trí) – Nơi nào mà thủ trưởng thích nghe lời nịnh nọt thì ở đó, sự dối trá lên ngôi và ngược lại. Nếu dối trá – tham nhũng là một cặp đồng hành thì “rửa tai” – dân chủ chính là “bài thuốc” chữa trị hữu hiệu.
Nếu đặt một câu hỏi, ví như điều đáng lo ngại nhất trong xã hội hiện nay là gì? Có lẽ nhiều người sẽ thốt lên: Tham nhũng!
Đúng, rất đúng bởi đã hơn một lần, nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam từng ví tham nhũng với “giặc nội xâm”.
Thế nhưng nhìn sâu xa, tham nhũng chỉ là một hình thức của điều lớn hơn, bao trùm hơn, đó là sự dối trá. Hay nói cách khác, tham nhũng chỉ là một bộ phận của dối trá. Căn bệnh được GS Hoàng Tụy, một nhà khoa học chính trực và thanh liêm đã từng thốt lên trên báo Dân trí cách đây mấy năm, rằng dối trá “đang là một mối nhục lớn”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Dối trá, Giặc nội xâm | 3 Comments »