3824. NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY…
Được đăng bởi adminbasam trên 03/05/2015
Thanh Tôn
02-05-2015
Chuyện ai cũng biết là cái diễn văn đọc trong 30/4/2015 vừa qua quan trọng, quan trọng vì nó thể hiện quan điểm chính thống về tầm nhìn, chủ trương đối nội và thể hiện thông điệp, đường lối đối ngoại của ĐCSVN…
Và thật bất ngờ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai chưởi Mỹ thậm tệ, tại sao lại như vậy, hãy thử đưa ra vài đáp án:
ĐÁP ÁN 1: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị động, bị phân công đọc, và bài đọc được tuyên huấn soạn sẵn, BCT duyệt?
Về lý thuyết cứ tạm cho là như vậy, nhưng nếu như NTD không hoàn toàn đồng ý, thì với thực lực hiện nay ông TT. NTD hoàn toàn có thể điều chỉnh lại nội dung, hoặc thậm chí né và người đọc có thể chỉ cần phân công lại cho UVBCT-BT Thành ủy Saigon, hoặc đẩy cây lại luôn cho chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
ĐÁP ÁN 2: Nguyễn Tấn Dũng KHÔNG bị động, không bị phân công đọc, và bài đọc cho dù được tuyên huấn soạn sẵn, BCT duyệt nhưng tất cả đều theo đúng ý đồ Nguyễn Tấn Dũng?
Nếu vậy thì tại sao Nguyễn Tấn Dũnglại chủ động chưởi Mỹ như thể sẽ để không thể nào còn nhìn lại mặt nhau, trong lúc VN đang cần Mỹ để vào TPP, để giúp mua vũ khí, trang bị…; để dựa lưng chống lại sự xâm lấn biển Đông của TQ…
ĐÁP ÁN 3: Rơi vào một hoặc cùng lúc nhiều tình huống, khả năng sau đây:
– Chưởi Mỹ và khơi gợi, nhắc lại thù hận với Mỹ, vì ĐCSVN đã dứt khoát không chơi với Mỹ, vẫn sẽ tiếp tục “thà mất nước chứ không mất đảng”; vẫn tiếp tục thù Mỹ, vẫn 4 tốt 16 chữ vàng, chỉ dựa vào TQ!?
– Chưởi Mỹ chỉ là lên gân giả vờ, lên gân để xoa dịu và đánh lừa TQ, và đồng bọn thân TQ trong ĐCSVN; nhưng vẫn sẽ tiếp tục đi dây,” đưa người cửa trước rước người cửa sau” giữa Tàu và Mỹ!?
– Chưởi Mỹ như là một thủ thuật làm giá thôi.
– Chưởi Mỹ, chơi bĩ mặt Mỹ để dồn mọi sự “đón tiếp tương xứng nhất” mà Mỹ sẽ dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Mỹ sắp đến; để Mỹ biết là Mỹ vẫn phải rất cần một con ngựa chiến nhất, chơi được nhất, trung thành nhất… là Ta đây nè; trong bầy ngựa lau nhau luôn bôi mặt đá nhau nhưng Mỹ vẫn sẽ phải xài, sẽ phải cần đến để xài trong đường đua khốc liệt dài sắp đến với TQ…
Hòa nhịp vào khả năng “làm khó TBT. NPT” này còn có chuyện CA. VN gần đây đã tăng cường cấm đoán, bất ngờ không cho một số Việt kiều nhập cảnh vào VN với các lý do viết báo, viết FB… rất mơ hồ. Và họ, chính những Việt kiều này, chắc chắn cũng sẽ là những “người hâm mộ, những nhà tổ chức hăng hái tích cực nhất…” sẽ đón tiếp lại TBT. NPT tương xứng nhất một khi ông ta sang thăm Mỹ!
Lễ lớn kỷ niệm 40 năm nhưng đã qua lễ rồi mà chẳng thấy ân xá một tù nhân chính trị nào, trong lúc Mỹ vẫn liên tục yêu cầu thả các tù nhân lương tâm và cựu Đại sứ Mỹ vừa phát biểu trên VOA, trong quan hệ Mỹ Việt hiện nay, nhân quyền vẫn là tồn tại khó vượt qua nhất…
Trước khi đón tiếp TBT. ĐCSVN, tổng thống Mỹ lại chính thức tiếp đón cựu tù nhân lương tâm Điếu Cày…
…
Xem ra thì mọi sự vẫn đang rất lờ mờ, còn rối bòng bong, đại gia số một thế giới hùng mạnh giàu tiền lắm của và mấy tên chính trị gia CS ma cô vẫn chưa ngã giá xong về thân phận của cô gái đẹp xinh mà bạc phận, ba chìm bảy nổi tám lênh đênh…
Và như vậy, phải chăng chuyến đi của TBT. NPT sắp tới ngay trong tháng 5 này, xem ra cũng còn hàm chứa rất nhiều những điều bất ngờ; “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”!
Sorry, the comment form is closed at this time.





