BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Năm, 29-05-2014

Posted by adminbasam trên 29/05/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H9<- Trung Quốc trang bị thêm đường ống và vòi màu đen cho súng phun nước (TN).  – Tàu Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam (VTV).  – Tường thuật từ Hoàng Sa 28.5: Máy bay do thám Trung Quốc lượn sát tàu Việt Nam (TN). – Tàu Trung Quốc tắt đèn, thả trôi để gài bẫy (NLĐ).  – Tàu Trung Quốc giở trò tắt tín hiệu đèn báo trong đêm, thả trôi “bẫy” tàu Việt Nam (ANTĐ). – Tàu Trung Quốc dàn trận gài bẫy lực lượng chấp pháp Việt Nam (TN).  – TQ tiếp tục tấn công gây thương tích cho phía VN gần giàn khoan Hải Dương (VOA). – Trực tuyến họp báo: ‘Hành động đơn phương nguy hiểm của Trung Quốc không thể chấp nhận được’ (TN). – CẢNH BÁO RẤT KHẨN CẤP VỀ AN TOÀN VÙNG BIỂN TỈNH QUẢNG NINH (NQ&TD).

Giải thích khác nhau về vụ chìm tàu cá VN (BBC).  – Ra mắt Quỹ hỗ trợ ngư dân Bình Định: có ngay 3 tỉ đồng (TT). – Hỗ trợ máy móc cho ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công (TT). – 700 triệu đồng hỗ trợ ngư dân Quảng Nam bám biển (TN). – Một góc nhìn về đề xuất ưu đãi cho ngư dân (Phương Bích).

Truyền thông TQ cảnh báo Việt Nam (BBC).  Báo Tin tức Bắc Kinh: “Tàu Việt Nam đã bị lật sau khi cố đâm vào giàn khoan dầu của chúng ta. Những người trên thuyền đã được cứu và Trung Quốc cảnh báo Việt Nam phải dừng gây rối”. – Trung Quốc vu cáo tàu cá Việt Nam quấy rối (VNE).  – Nóng giàn khoan ngày 28/5: Trung Quốc trắng trợn vu tàu cá Việt Nam quấy rối  (VTC).  – “Trung Quốc nói dối trơ trẽn đến con nít cũng không lọt tai” (Infonet). – Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc: không một nước nào phải nghi ngờ vào quyết tâm và ý chí của Trung Quốc nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định ở biển Hoa Nam (NDNB/ Kichbu). Hành động của TQ ở biển Đông không phải “bảo vệ hòa bình và ổn định”, mà là bảo vệ của cải do TQ ăn cướp mà có Hiểu chưa?!

Đâm chìm tàu cá, Trung Quốc vi phạm Luật pháp Quốc tế – 28/05/2014 (VTV). – Mỹ, Nhật lên tiếng sau vụ đâm tàu (BBC). – Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản lên án vụ đâm chìm tàu Việt Nam (RFI). – Vì sao Trung Quốc lo lắng khi Nhật sát cánh cùng Việt Nam, Philippines tại biển Đông? (TN).  – Nghị sỹ Mỹ: vụ đâm tàu VN của TQ không thể chấp nhận được (RFA).  – TNS Mỹ bất bình trước hành động khiêu khích của Trung Quốc (TT). – Thượng nghị sỹ Mỹ sẽ lên tiếng về Biển Đông tại Hội nghị Shangri-La (TN).   – Shangri-La 2014: Không năm nào TQ không cố gây chuyện ở Biển Đông  (GDVN). – Báo Đức tố cáo tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam (TN).  Truyền Thông Đức, Áo, Thụy Sĩ đồng loạt đưa tin Trung Quốc đánh chìm một thuyền đánh cá của Việt Nam  (Hà Long).- Đài CNN: Vũ điệu nguy hiểm trên biển Đông (NLĐ). – Phóng viên quốc tế lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc (ĐS&PL). –

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngưng ‘hành động vô nhân đạo’ (VOA).  – Sao lại kêu gọi kẻ cướp nhân đạo? (Tễu/ Ba Sàm). “Phải kiện TQ ra Tòa án quốc tế! Nhà nước và ngư dân đều có thể đứng đơn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì những hành vi xâm phạm chủ quyền, sử dụng vũ lực làm hư hỏng tàu thuyền, gây thương vong cho ngư dân và các lực lượng chấp pháp VN“.

Trung Quốc dời giàn khoan khỏi vị trí cũ 23 hải lý (RFA).  – Tàu TQ áp sát, ngăn cản tàu CSB VN tiếp cận giàn khoan (ĐS&PL).   – Tàu Trung Quốc ngang ngược vây đuổi tàu Việt Nam (HNM).  – Tàu quân sự Trung Quốc tiếp tục uy hiếp các tàu của Việt Nam (DV). – 4 máy bay Trung Quốc bay quanh giàn khoan Hải Dương 981 (MTG).  –  Bản tin Hoàng Sa 28/5: Phá vòng vây… (Infonet). – Tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan ở vị trí mới (VNE). – Tàu chấp pháp Việt Nam tiếp cận giàn khoan 981 tại vị trí mới (TT).  – Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan 981 do gặp sự cố? (NĐT). – Bước thứ hai của con chốt qua sông (Sơn Trung).

VN kêu gọi quốc tế phản đối TQ (BBC). – Sức mạnh chính nghĩa (NLĐ). – Đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam không thể dựa vào ASEAN (RFI). “… Việt Nam đã cố vận động để các lãnh đạo Đông Nam Á đưa ra một thông cáo mạnh mẽ về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo.  Thế nhưng cuối cùng, ASEAN chỉ đưa ra được một thông cáo chung chung, bày tỏ mối quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông, kêu gọi các bên tự kềm chế, không đe dọa hoặc dùng vũ lực và nên giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình. Bản thông cáo thậm chí không nêu tên quốc gia nào, kể cả Trung Quốc“. Quanh đi quẩn lại, ai là bạn ta?

Ủy ban Quốc phòng An ninh: Sẽ kiện nếu Trung Quốc không thay đổi (VNE). Vì sao VN vẫn trì hoãn kiện TQ? (BBC/ Ba Sàm). “Việt Nam vẫn ‘chần chừ’ chưa kiện Trung Quốc ra các cơ quan tài phán quốc tế về vụ giàn khoan Hải Dương 981 cũng như vụ Hoàng Sa bị ‘cưỡng chiếm’ là do lãnh đạo còn ‘e ngại’ động chạm tới ‘quan hệ hữu nghị với Trung Quốc’ và thiếu một sự thống nhất ‘quyết tâm’ trong nội bộ lãnh đạo từ Đảng tới Quốc hội“.Kiện Bắc Kinh : Thế ứng xử mới của Việt Nam trước Trung Quốc (RFI). – TS Nguyễn Vân Nam, Sài Gòn: Dùng công pháp quốc tế phá mưu TQ (BBC).

Luật gia Thụy Sĩ phân tích hành vi của Trung Quốc (Tin Tức). “Tôi hoàn toàn hiểu rằng tình hình ở Biển Đông sẽ trở nên nguy hiểm đối với các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc, cho dù nước này giỏi tính toán trong các nước cờ chiến lược. Tôi hy vọng rằng cuối cùng Trung Quốc sẽ hiểu và chấp nhận đưa lên Tòa án công lý quốc tế vì đó là cách hành xử văn minh trong các tranh chấp và đây cũng là điều mà cộng đồng quốc tế cũng như những người dân Trung Quốc mong muốn“. – Phía sau những tranh cãi về lãnh thổ của Trung Quốc là gì? (GPS/ Huỳnh Ngọc Chênh).

– Phạm Chí Dũng: VN cần ‘bà con xa’ hay ‘láng giềng gần’? (BBC).  “Chính sai lầm mang tính hệ thống trên đang và sẽ dồn đẩy giới cầm quyền Việt Nam vào ngõ cụt: Làm thế nào để nếu chiến tranh Trung – Việt nổ ra, mà tương lai này trở nên khá dễ đoán trong 2-3 năm tới, chính quyền Việt Nam có thể ít nhất huy động được dân chúng xuống đường biểu thị ‘chính nghĩa’, trước khi nói đến một cuộc tổng động viên nào đó, mà không bị người dân quay lưng bởi quá khứ trấn áp biểu tình không khoan nhượng?” – Láng giềng ‘hay chơi xấu’ (BBC).

H1Hệ thống song trùng Đảng-Nhà nước trong cuộc khủng hoảng Biển Đông (RFA).

Tổng Bí thư đang làm gì? (pro&contra/ Ba Sàm). “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cởi truồng! 16 chữ vàng vớ vẩn không che đậy được hình ảnh ông Trọng và bè đảng đang tồng ngồng khấu đầu ô nhục.  Thực ra, Tổng Bí thư truồng cũng lâu rồi, nhưng chỉ một số người thấy, đại chúng chưa thấy… Cả nước thấy rồi, này ông Trọng, ông còn ngồi đó làm gì? Ông từ chức đi! “. – Có 14.479 sinh viên trở thành đảng viên giai đoạn 1998 – 2013 (CAND). Đây, có ngay một lực lượng hùng hậu, giữ vai trò tiên phong, phất cao ngọn cờ lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống giặc TQ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Tổng Bí thư còn chần chờ gì nữa mà không dám mở miệng?

– Hồ Trung Tú: Thủ tướng có muốn ghi danh vào lịch sử ? (Quê Choa). “Vững tin lên các bác. chưa bao giờ ghi danh vào lịch sử dễ như lúc này.Và nhân dân cũng luôn giàu lòng biết ơn, họ sẵn sàng tạc tượng lập đền thờ những ai đem lại điều tốt đẹp cho dân cho nước“. Có người muốn ghi danh vào lịch sử đây: Ông Duyệt, ông không sợ dái ông bị hoạn hay sao? (BĐX).

Anh Tư sang hay anh Tư hèn? (DLB). – Nguyễn Hưng Quốc: Con đường nào cho Việt Nam để gỡ thế bí? (Blog VOA). “Mai này, nếu có ai đó hỏi Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang tại sao Việt Nam không chịu kiện Trung Quốc ra trước toà án quốc tế hoặc không tìm kiếm sự giúp đỡ của các nước khác trong thế trận đương đầu với Trung Quốc, không chừng lúc ấy, cả ông Sang và ông Dũng sẽ lại than thở: Đảng chưa cho phép!“- Con đường “Thoát Trung” (DLB).

DẤU LẶNG (Nguyễn Quang Vinh). “Đây cũng là cơ hội để chúng ta thoát Trung. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi toàn diện về chủ trương và chính sách đối với Quốc gia Trung Quốc vốn luôn tiềm ẩn sự phản trắc và thủ đoạn. Đây cũng là cơ hội để ‘vệ sinh môi trường’ não bộ của nhiều người vốn vẫn hy vọng vào Trung Quốc…

Rồi quan thầy mày cũng sẽ xử mày, Trần Nhật Quang (BĐX). “Tội ca ngợi quân xâm lược, chống lại lòng yêu nước của nhân dân, báng bổ anh linh người đã khuất quan thày nó có thể tha, nhưng tội bịa đặt vu khống, nói xấu đảng và nhà nước, tội làm lộ bí mật quốc gia thì quan thầy chúng không thể tha cho hắn đâu“.

– Sách của Ban Tuyên giáo Trung ương: VNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa (FB Tin Không Lề). Đây là quyển sách dài 258 trang: 100 câu hỏi – đáp về biển, đảo, dành cho tuổi trẻ Việt Nam (Ba Sàm). – Kissinger và Hoàng Sa (FB Osin Huyduc). “Sau năm 1979 khi Trung Quốc đánh Việt Nam, có giai thoại: Năm 1973, Kissinger đến Việt Nam, nói với Lê Đức Thọ rằng, mối đe dọa của Việt Nam từ nay không phải là người Mỹ mà là phương Bắc“.

– Hoàng Mai: SUY NGHĨ VỀ CÔNG THƯ CỦA ÔNG PHẠM VĂN ĐỒNG (BVN).- Ngô Nhân Dụng – Làm cách nào xóa mối nhục bán nước?  (DĐTK). “Tất cả luận điệu của đảng Cộng Sản Việt Nam chối bỏ bức công hàm của Phạm Văn Ðồng trở thành vô giá trị khi ra trước công luận thế giới. Vậy chúng ta có cách nào xóa bỏ mối nhục bán nước đó hay không?

Việt Nam muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản (VOA). – Nhật Bản sẽ có chính sách cứng rắn đối phó Trung Quốc (VTC). – Tàu vận tải Nhật Bản di chuyển vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981 (VTC). – Tàu vận tải Nhật Bản chở binh sĩ Mỹ, Australia sắp tới Biển Đông (DV).  – Hải quân Việt Nam sắp diễn tập cùng Nhật-Mỹ-Úc (SM).  – Nhật, Mỹ, Úc đến Việt nam diễn tập phòng thiên tai tại biển Đông (RFA). – Hải quân Việt Nam nhận thêm tàu pháo (DV). – Hoa Kỳ đã bố trí tại Nhật Bản máy bay không người lái để theo dõi Trung Quốc và Bắc Triều Tiên (Kichbu).

Biển Đông: Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân (RFI).   – Trung Quốc tăng cường tàu ngầm hạt nhân tại đảo Hải Nam (SM).   – Ba tàu ngầm hạt nhân, có tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có mặt ở Biển Đông: Three Chinese Nuclear Missile Submarines Photographed in South China Sea (WFB).- Học giả Đông Nam Á: Trung Quốc mưu toan lập vùng phòng không trên Biển Đông (VNE). – Trung Quốc có kế hoạch xây đảo nhân tạo ở Trường Sa (TT).

Chỉ cần Campuchia “trung lập” ở Biển Đông, Bắc Kinh sẽ viện trợ tiếp?!  (GDVN).

Trung Quốc hành xử “không thể tin được” (NLĐ). – HÈN VÀ BẨN (FB Trần Đình Trợ). – GS. Trần Ngọc Vương: “Trung Quốc mộng” và căn tính sói  (Người ĐT/ Quê Choa). – TS Hà Hưng Quốc: Trước con cù China manh động và…nhiều hơn thế nữa (Sơn Trung).  – Quyền lực mềm: Trung Quốc đang thua như thế nào? (FB Hải Lý).

H10<- Nguyên văn toàn bài phát biểu của TT Obama tại Học viện Quân sự Mỹ: Full transcript of President Obama’s commencement address at West Point (WP). Ông Obama nói: “Sự hung hăng mất kiểm soát trong khu vực, dù ở phía nam Ukraine hay ở trên biển Đông hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng minh của chúng ta và có thể dẫn đến hành động can thiệp quân sự của chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ trước những điều vượt khỏi lằn ranh giới của mình“. Nguyên văn: “Regional aggression that goes unchecked, whether in southern Ukraine or the South China Sea or anywhere else in the world, will ultimately impact our allies, and could draw in our military. We can’t ignore what happens beyond our boundaries“. Tổng thống Obama: Mỹ có thể động binh nếu biển Đông bất ổn (TN). – Tổng thống Mỹ cảnh cáo hành động “gây hấn” của Trung Quốc trên Biển Đông (QĐND). – Mỹ lo ngại về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông (VTV).

Thủ tướng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ (VTV).  – Thủ tướng: Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Hoa Kỳ hợp tác sâu rộng hơn nữa (PLTP).

Hãng thông tấn Nga bôi nhọ Việt Nam: Ai đã mua chuộc? (Petro Times).

KHI CẢ VN VÀ TQ ĐỀU CÓ DÂN CHỦ: 2 NƯỚC SẼ MÃI HÒA BÌNH (Kelk JR Nguyen).

“Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc” (THĐP). “Đừng nói nước ta có quá nhiều thế lực thù địch. Đừng nói chúng ta phải chịu nhiều mất mát do chiến tranh. Đừng nói chúng ta gặp phải quá nhiều thiên tai bão lũ.  Nếu đã yếu, đã nghèo, ắt phải học khiêm tốn. Hào quang lịch sử, vinh quang quá khứ, dân tộc anh hùng, hai nghìn năm văn hóa sẽ chỉ là thứ huy hoàng cũ kỹ treo trên tường một căn nhà đã dột nát“.

QỦA BOM HD 981 BAO TRÙM THIÊN AN MÔN – NƠI ĐỊA NGỤC KHỦNG BỐ CỦA TRUNG CỘNG (Ngày Đêm).  – Trung Quốc Dùng Xung Đột Để Chuyển Hướng Căng Thẳng Ra Nước Ngoài (+video) (ĐKN).

– Hội Sinh viên VN phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc (TT). – Thanh niên Dân chủ thế giới phản đối hành động của Trung Quốc (TT). – Hơn 1.000 người Đà Nẵng cầu hòa bình cho biển Đông (NS). – Phật giáo Thừa Thiên-Huế cầu nguyện hòa bình cho biển Đông (TN).

Học hỏi được gì từ cuộc đấu tranh của người Ai Cập ? (FB Ngoc Nhi Nguyen).

Viết trong nước mắt – vợ tù nhân lương tâm Ngô Hào (DLB). “Gần cuối cuộc gặp, chồng tôi bật khóc. Đó là điều ngoài sức chịu đựng của một người vợ như tôi và của những đứa con tôi. Ông nói trong nước mắt: ‘Nhắm mắt vào là anh hình dung ra K3, nơi chôn cất các tù nhân bị bỏ mạng’. Và ông cho biết đã nhiều lần ông tính chuyện tự tử. Tim tôi đau thắt. Một cảm giác đau đớn, hoảng sợ bao trùm lên trí não tôi. Họ đã làm gì để một người không dễ bị khuất phục như chồng tôi phải rơi nước mắt và không giấu nổi sự hoảng loạn như thế?

Báo động của Hội PNNQVN về tình trạng đàn áp người H’mông  (PNNQVN). – Tuyên Quang: Chuyện một phiên tòa (DCCT).  – Phỏng vấn anh Lý Văn Súa về phiên xử phúc thẩm 3 người H’mong tại Tuyên Quang (ĐLSN/ DTD).

Khủng bố thời bình! (Phương Bích).

Quyền Công Dân (Tự Do Báo Chí, Hội Họp, Tôn Giáo) (ĐLSN/ DTD).

Giới trí thức: Từ lí thuyết đến thực tiễn – Phần 2 (BHC).  – Ngày tàn của trí thức (Alan Phan). “Ít ra là trong trường hợp Việt Nam tôi không thấy cần phải xỉ vả trí thức. Họ làm những gì có thể làm được trong những điều kiện cụ thể ràng buộc họ. Lọt vào quyền hành và bị tha hóa không nhất thiết biến họ thành những người xấu xa, hay dốt nát. Như một tập thể, họ đa dạng như những loài hoa, người thế này, kẻ thế khác…

Cận cảnh : Kinh tế Việt Nam sau căng thẳng Biển Đông  (VTC). – “Quan hệ kinh tế sâu sắc cũng khó ngăn nổi chiến tranh ở Biển Đông” (GDVN).

Chuyện mất, còn của các khu công nghiệp (Đào Hiếu).  – Ba người hôi của tại Vũng Áng bị bắt (VNE).  – Trao trả tài sản cho nhà đầu tư bị mất cắp trong vụ gây rối tại Vũng Áng (TN). – Formosa nhận lại tài sản mất trộm trong xô xát tại Vũng Áng (VNE). – Cơ quan thuế dốc toàn lực hỗ trợ doanh nghiệp bị đập phá (VNE). – Chính phủ Việt Nam đã xử lý chân thành và kịp thời (Báo CT). – Việt Tân nói ‘không đứng sau bạo loạn’ (BBC).

Đề nghị khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm (NLĐ). – Nghiệp kinh doanh qua vụ bầu Kiên (VTC).  – Phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm: Thiếu luật, cơ quan điều tra lúng túng? (TT). – “Quyết định khởi tố bị can là không đủ căn cứ ” (TBKTSG). – Xử vụ “bầu” Kiên: Thành viên HĐQT tham gia họp chỉ là… khách mời?  (Infonet).  – Những điều trông thấy từ vụ bầu Kiên (SM). – Không phải Bầu Kiên bị đem ra xét xử mà phải xử cả một hệ thống lừa dối nhau, làm giàu bất kể tác hại đến nền kinh tế (FB Xê Nho nvp).  – “Đã đến lúc các doanh nghiệp lớn nên ủng hộ những nhà lãnh đạo có thể đưa ra những chính sách đúng đắn chứ không phải là những nhà lãnh đạo dấm dúi cho dự án” (FB Osin HuyDuc).

– Không cần tăng tuổi nghỉ hưu, nếu quản lý tốt (TT). – Báo cáo Quốc hội về dịch sởi, Bộ Y tế nói gì? (VnEconomy). – Bộ trưởng Tư pháp ủng hộ sớm có Luật Biểu tình (VNE). – Phạm Chí Dũng: Quỹ lương hưu trước nguy biến tràn vỡ (VOA).

– Đền bù sai 3,5 tỉ đồng, cán bộ địa chính hầu tòa (TT).

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ thiếu nữ chết tại bệnh viện Cà Mau (VNE).

Vụ vợ bí thư xã giết người, đốt xác Trao trả xương cốt cho gia đình nạn nhân (NLĐ).

– Ông Nguyễn Văn Huyện giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ (TN).

Trang bị súng cho Thanh tra GT: Dự thảo nên không phải xin lỗi dân (Infonet).

H7Sống sót sau vụ thảm sát Thiên An Môn (Project Syndicate/ TCPT). =>

– Trung Quốc xử án tập thể tội phạm ở Tân Cương (TT).  – Tân Cương : 55 người bị xử với tội danh khủng bố (RFI). – Trung Quốc: 55 người bị tuyên án tập thể ở Tân Cương (VOA). – Trung Quốc xét xử tập thể 55 tội phạm khủng bố (RFA). – Trung Quốc siết chặt an ninh tại các nhà ga (VnEconomy).

Trung Quốc kiểm duyệt tin đồn trên điện thoại di động (RFI). – Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp người sử dụng dịch vụ tin nhắn (VOA). – Ân xá Quốc tế tố cáo Chủ tịch Trung Quốc “thích đàn áp hơn cải cách” (RFI).

Sự Lựa Chọn Đối Nghịch và Khủng Hoảng Niềm Tin ở Trung Quốc (ĐKN).

Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác giải quyết vấn đề thế giới (RFA).

14h:

Lai dắt tàu bị đâm chìm vào đảo Lý Sơn (TT). – Việt Nam có quyền bắt giữ tàu TQ đâm chìm tàu ngư dân (Zing). Tại sao không? Nếu còn coi đó là vùng biển của mình, thì hãy làm như Nhật và Philippines, bắt giữ những tàu nào vào vùng biển của mình, đâm chết ngư dân mình! – Vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm: Có thể khởi kiện dân sự (DT). – Báo Trung Quốc: Tàu Việt Nam cố đâm giàn khoan và… tự lật (TT). – Trung Quốc đang tự làm rơi “mặt nạ” của mình (DT).

 – Tàu kiểm ngư KN360 bị 3 tàu Trung Quốc ép sát, tấn công (GTVT).  – Tin mới từ Hoàng Sa sáng 29/5: TQ điên cuồng tấn công tàu Kiểm ngư VN (Infonet).  – HOÀNG SA trưa 29/5: Phát hiện ‘vũ khí’ mới của tàu TQ (TN). – Tin nóng từ Hoàng Sa: Tàu Việt Nam phá vòng vây khu vực gần giàn khoan Hải Dương-981 (TN). – Tàu Trung Quốc hung hăng qua mô tả sống động của phóng viên CNN (DV). – Vụ giàn khoan Hải Dương 981: “Chúng quyết triệt hạ ngư dân chúng ta“ (LĐ). – Đồn đoán về tàu ngầm hạt nhân TQ áp sát Biển Đông (ĐV).

Giàn khoan Trung Quốc có thể dịch chuyển đến gần Trường Sa (Zing). – Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan trái phép Hải Dương 981: Loại trừ khả năng Trung Quốc tự ý rút giàn khoan (LĐ). – Vị trí mới của giàn khoan Hải Dương 981 có dầu khí? (Zing).

Việt Nam khẳng định chủ quyền bằng những chứng cứ pháp lý thuyết phục – Kỳ 1: Lý sự cùn của Trung Quốc (DT). – Học giả Trung Quốc phản biện những lập luận của Việt Nam về Công hàm Phạm Văn Đồng? (Dân News). “Thông qua khảo sát về lịch sử hiến pháp và quốc hội của Việt Nam, có thể nghiêm túc nói rằng, trước và sau năm 1958, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa có hiến pháp, cũng chưa có quốc hội. Chính phủ căn cứ vào qui định của ‘quốc hội soạn thảo hiến pháp’ mang tính lâm thời mà có được quyền lập pháp, điều đó có nghĩa, trên thực tế, chính phủ có cả quyền lực của quốc hội. Việc chính phủ của ông Phạm Văn Đồng gửi công hàm đó cho chính phủ Trung Quốc là hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn hợp pháp của chính phủ“.

Việt Nam đang cân nhắc những chiến lược mới để ngăn chặn Trung Quốc (Diplomat/ BVN/ Ba Sàm).  – Việt Nam tính chiến lược dài hạn đối phó với Trung Quốc (Người Việt). – “HD – 981” – Liều thuốc thần thức tỉnh dân tộc Việt? (THĐP). – Vịnh “viển vông” [ * ] (Nguyễn Tường Thụy). – Giàn khoan Hải Dương 981 khác biệt với Damiansky (CL).

CHẦN CHỪ GÌ NỮA (Nguyễn Quang Vinh). “Còn chần chừ gì nữa mà không kiện Trung Quốc ra tòa Quốc tế về hành vi xâm phạm, chiếm đoạt biển đảo của Tổ Quốc? Chần chừ gì nữa mà không tuyên bố ngay cho thế giới biết rằng, Việt Nam bắt đầu kiện Trung Quốc để thế giới có thêm cơ sở ủng hộ; chần chừ gì nữa mà không hành động ngay, sớm một ngày nâng vị thế Việt Nam một ngày, sớm một ngày an toàn cho lãnh thổ Việt Nam một ngày“. – 4 tòa án có thể thụ lý vụ kiện Trung Quốc vi phạm công ước về luật biển (MTG).

GS Jonathan London: “Vụ khoan dầu khiến Việt Nam đi trên lộ trình mới” (Người Việt). – Độc đạo (FB Nguyễn Đình Bổn). “Diễn biến gần đây giữa hai nhà nước Trung Việt cho thấy họ đã bắt đầu tách rời nhau, những phát ngôn mạnh mẽ từ Việt Nam không phải là ngẫu nhiên. Lịch sử là một tiến trình, lực cản dù lớn thì cũng không cản được bởi với Việt Nam nó đã là độc đạo!

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ trả lời kênh CNN về biển Đông (VnEconomy). – Đại sứ VN tại Mỹ: TQ xâm lấn vì muốn tạo sự đã rồi ở Biển Đông (KT).  – Trung Quốc đang tìm cách biến vùng không tranh chấp thành có tranh chấp (TTXVN/ Tin Tức).  – Đại sứ VN ở Mỹ: “Nhân dân VN quyết bảo vệ chủ quyền” (TT).

TT Obama: Không nên làm ngơ ‘hành động gây hấn’ ở Biển Đông (VOA).  – Ông Obama: Mỹ sẽ điều quân đến Biển Đông nếu… (ĐV).  – Obama đang muốn bước vào châu Á-Thái Bình Dương bằng cả hai chân: Chân quân sự và chân luật pháp (FB Mạnh Kim).Tổng thống Obama: Thế giới dựa vào sức mạnh của Hoa Kỳ (VOA). – Đô đốc Mỹ: “Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh” không được phép xảy ra ở Biển Đông (MTG).

– Cái Irrelevance Của Chúng Ta (Alan Phan). Đọc bài này để hiểu, trong trường hợp Mỹ có bỏ mặc VN đối phó với TQ thì cũng hiểu lý do tại sao.

Nhật Bản can dự nhiều hơn vào vấn đề Biển Đông (VOA). – Nhật muốn tăng cường vai trò quân sự trên thế giới (RFI).

– Đoàn Hưng Quốc: Putin và Tập Cận Bình (BVN).

Hội thảo về căng thẳng ở Biển Đông tại Singapore (QĐND).

Lý Lệnh Hoa: Trung Quốc rất vô trách nhiệm khi vẽ đường lưỡi bò (Infonet).

Đập nhà, tìm thấy sách cổ ghi rõ chủ quyền Hoàng Sa (Zing).

TV tại Việt Nam bắt đầu ngừng chiếu phim Trung Quốc (Người Việt).

Vua Tần trị nước và cách tìm vua cho nước Tấn ! (KTB).

– Nguyễn Trọng Vĩnh: KHÔNG NÊN CẤM BIỂU TÌNH VÌ “VỤ BÌNH DƯƠNG” (BVN). – Kế sách thâm độc để cấm biểu tình (Kelk JR Nguyen).

Tình hình hiện nay của ông Ngô Hào và cô Tạ Phong Tần (RFA). Bà Nguyễn Thị Kim Lan: “Anh mới nói với mẹ con em là nhờ hỏi luật sư việc anh kêu gọi thanh niên hãy cứu lấy Hoàng Sa và Trường Sa mà sao lại bắt anh bỏ tù. Anh bị áp lực nhiều trong đó“. Cô Tạ Minh Tú:Lần này nó vẫn khủng bố và tăng gấp đôi lên vì chị đội nón lá để chữ Trường Sa và Hoàng Sa trên đó. Nó chửi tục tĩu, nhào tới giật nón và mang nón đi mất tiêu“.

LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC: CHUYỆN CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM (FB Nguyễn Hưng Quốc).

Từ xứ sở tự do trở về mất tự do (Kỳ 3) (Nguyễn Tường Thụy).

Phượng Yêu (Tập 39) (DLB).

Thủ tướng yêu cầu trích ngân sách ứng lương cho người lao động (CAND). “Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc gửi đến các bộ và UBND cấc tỉnh yêu cầu thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động khắc phục thiệt hại do một số DN bị đập phá thời gian vừa qua“.

Đặt mình vào vị trí người lao động yếu thế, mới thấy xót xa! (LĐ).

Vụ bầu Kiên: ‘Tiền lệ chưa từng có trong lịch sử tố tụng VN’ (Zing).   – Xử bầu Kiên: ‘Đấu khẩu’ giữa ACB và Vietinbank (VNN).  – Lý giải được nguyên nhân mất 718 tỷ đồng mới gỡ rối được vấn đề của vụ án (CafeF).- Vụ bầu Kiên: nghe bài bào chữa của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích ACB (ĐTCK). – Bầu Kiên vẫn là tỷ phú sàn chứng khoán? (Sea Times).

Dự án xuyên hai thế kỷ vẫn còn trên giấy (CATP).

Khai khống để giảm thuế (TT).

Ông lão ở nhà thuê, ngày ngày đi đòi nợ 100 lượng vàng (VNN).

20h: 

– Tàu cá Trung Quốc thả lưới, vật dụng cản trở tàu chấp pháp VN (DV).

 Thủ tướng nêu 3 nhóm giải pháp cụ thể về biển Đông (VnEconomy). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Hành động của TQ trong gần một tháng qua là cực kỳ nguy hiểm” (MTG). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trung Quốc không thể đóng cửa hoàn toàn (TN). – ‘VN không liên minh với ai để chống ai’ (VNN).

– Đang cân nhắc biện pháp pháp lý đối với hành vi sai trái của Trung Quốc (TT). – Kiện Trung Quốc ở tòa nào? – Phần 3 (TBKTSG).

– Hải quân Việt Nam tiếp nhận xuồng CQ trị giá 3 tỷ đồng (VnEconomy). – Nga bắt đầu đóng tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Việt Nam (VnEconomy).

– Mỹ lặng lẽ lập một “cơ cấu an ninh” ngay tại châu Á – Thái Bình Dương (MTG). – Hơn 130 nghìn chữ ký đề nghị Mỹ trừng phạt Trung Quốc (VNE). – Tướng Mỹ tái khẳng định việc tăng tàu chiến đến châu Á (DV). – Thủ tướng Nhật: Trung Quốc muốn thay đổi hiện trạng biển Đông bằng vũ lực  (TT). – Thủ tướng Abe sẽ khẳng định Nhật là đối trọng với Trung Quốc trong khu vực (TN).

– “Vũ điệu nguy hiểm trên biển Đông” (VnEconomy). – Lính dù Nga đến Trung Quốc diễn tập (VNE).

– Cần truy trách nhiệm việc chi sai ngân sách (TBKTSG). – Đại biểu Quốc hội phản đối nâng tuổi nghỉ hưu (VNE).

– Bầu Kiên: ‘Đối với tôi trời đất như sụp đổ’ (MTG). – Bầu Kiên ‘khoe khéo’ trong phần tự bào chữa (VNN).

– Đà Lạt sẽ có diện tích tương đương Hà Nội! (TT).

– Người cao tuổi Trung Quốc tự sát để tránh bị hỏa táng? (TT). – Phó Tổng thống Mỹ chê Trung Quốc không có phát minh, sáng tạo (TN).

KINH TẾ

Được đầu tư ‘từ chân đến răng’, DN nhà nước lãi thì ít, lỗ lại nhiều (VTC).

Tổng quan chuyển động Tài chính – Ngân hàng 28-5-2014  (VietFin).

– Tăng trưởng tín dụng mới 1,31% (TT).

– Hơn 30.000 tỉ đồng nợ xấu đang chờ VAMC mua (TBKTSG).

– Bloomberg: Không còn lý do để vàng tăng giá (TT). – Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng (TBKTSG). – Vì sao Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa đấu thầu vàng? (VnEconomy).  – NHNN lên tiếng việc đấu thầu vàng miếng trở lại (Infonet). – Vàng nữ trang tại Việt Nam chuẩn bị vào khuôn khổ (TBKTSG).

Giải ngân tiếp hơn 200 tỷ đồng trong gói hỗ trợ nhà ở (VNE).

– Bộ Tài chính yêu cầu giữ ổn định giá bán xăng, dầu (TBKTSG).

– Ngành dầu khí vẫn hấp dẫn nhà đầu tư ngoại (VNE).

Bầu Đức xây nhà máy sữa, chế biến thịt bò (VNE).

– Blog chứng khoán: Tốt nhưng chưa mạnh (TBKTSG).

– Lữ hành gặp khó vì hàng không thu phụ phí (TN).

– DN Việt Nam ít sử dụng dịch vụ thuê ngoài (TBKTSG).

Nông sản Trung Quốc độc hại lấn át hàng trong nước (SM).

Google sắp sản xuất xe tự lái (BBC). – Google sắp thành nhà sản xuất ôtô với xe không vô-lăng (SM).

Lương CEO Mỹ gấp 200 lần nhân viên (VNE).

14h:

Thị trường ngoại tệ ổn định, Ngân hàng nhà nước chưa cần can thiệp (MTG).

Triển vọng dùng vốn ngoại để tái cấu trúc ngân hàng (ĐTCK).

Ngân hàng và Cổ đông Chiến lược, không hẳn là ‘win – win’ (Sea Times).

Về những doanh nghiệp bất tử (LĐ).

Ngành mía đường: 11 tháng lập “kế”, 1 tháng “hành” dân (BizLive).

Bánh kẹo Trung Quốc bại trận trước ‘đại gia’ Việt (VTC).

Xuất khẩu của châu Á vẫn yếu (Gafin).

20h:

– VEPR: Tăng trưởng kinh tế dự báo suy giảm tới hơn 1% (TBKTSG).

– Blog chứng khoán: Vốn vào ổn định (VnEconomy).

– Các ngân hàng Việt Nam sắp có bộ “quy tắc ứng xử” (VnEconomy).

– Hơn 150.000 doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội (MTG).

– Đề nghị Bộ Công an hỗ trợ chống nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật (TBKTSG).

– Thanh long Việt Nam đi New Zealand (MTG).

– Giấc mơ mới của Tổng giám đốc Viettel (VnEconomy).

VĂN HÓA-THỂ THAO

NGƯỜI KÉO MÀN : Tiểu thuyết kịch NHẬT TIẾN (KỲ 5) (Nhật Tuấn).

Khi cái thật đi vào trang văn (Kim Dung).

Bài thơ đánh mất (Da Màu). – Bóng Hoa

Lời dặn của người xưa (Văn Việt).

– Dân Choa: Cánh Hạc chiều hôm (Quê Choa).

Người Việt – Chúng ta là ai? (BHC).

Kẻ Song Trùng (doppelgänger) (THĐP).

Giới thiệu về Hermetica – tri thức huyền bí cổ xưa vùng Địa Trung Hải (BHC).

Phát tài liệu cho một cuộc thi hoa hậu là… bình thường! (Dân News).

Di sản văn hóa hang Coong Moong – Phần 2 (VTV).

Maya Angelou, tiếng nói hàng đầu trong văn chương Mỹ (VOA). – Nhà văn Mỹ Wayne Karlin: Tôi luôn mong muốn Việt Nam được hòa bình, hùng mạnh, hạnh phúc (TN).

Chúa Jesus nói tiếng gì? (BBC). “Câu trả lời: – Aramaic có thể là ngôn ngữ mẹ đẻ của Chúa Jesus. – Tiếng Hebrew được dùng trong các câu hỏi học thuật. – Chúa có thể biết một chút tiếng Hy Lạp, nhưng có lẽ không thông thạo lắm“.

– 10 trận đấu hấp dẫn nhất World Cup (VNE). – Người biểu tình chống World Cup bắn tên vào cảnh sát (VNE).

14h:

XIN ĐỪNG BẮN VÀO CHÍNH NỀN VĂN HÓA CỦA CÁC NGÀI (Nguyễn Tường Thụy).

TIM & ÓC (Tương Tri).

Tiền và con nhà “lắm tiền” (THĐP).

Khi Ba vắng nhà… (MTG).

BẢN LĨNH VĂN HÓA CỦA NGƯỜI NGHỆ SỸ (Nguyễn Trọng Tạo).

Umberto Eco: Nghĩa địa Praha (Nhị Linh).

Prelude của Chopin và những khoảng trống (THĐP).

Dấu ấn phương tây trong văn học Việt Nam hiện đại – vài nhận xét tổng quan (PBVH).

Câu chuyện lịch sử về ngôi đền hàng trăm năm tuổi (DT).

Chùa Một Cột, biển Hội An… trên bộ ảnh lego gây sốt (DT).

Bông súng, củ co nơi miền Tây (DV).

Cậu bé 9 tuổi phá vỡ hai kỷ lục thế giới (MTG).

20h:

– Những hình ảnh nóng bỏng từ ‘điểm nóng’ Hoàng Sa (TN).

–  Trọng tài Nhật làm việc ở V-League 2014: 100 USD/ngày (TT).

– Tiến Minh bất ngờ vì… được ở lại top 10 thế giới (TT).

– Muôn mặt con người trong sách ‘Thời đại Sodom’ (VNE).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

GO WEST FOUDATION ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI NƯỚC VIỆT (Hồ Hải).

Hà Nội: Một thí sinh thi Sử, huy động 10 người phục vụ (Infonet).

– Căng thẳng thi vào lớp 1 trường chất lượng cao (TT).

Dạy chữ cho con (THĐP).

Lộ trình giải thể trường THPT Lý Tự Trọng: Học sinh khẩn cầu cứu trường  (Infonet).

– Khóa học ở Liên Hiệp Quốc của Vy (TT).

– Trường nghề chất lượng cao: HS phải đạt TOEIC từ 300 điểm (TT).

10 BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA DÂN NGHIỀN MÁY TÍNH (Ngày Đêm).

– Video: Nguy cơ ung thư do nhiễm độc chì  (VTC).

Máy quay 360 độ đầu tiên trên thế giới  (VTV).

Tin vui về KHKT: Skype sẽ dịch tự động ra nhiều thứ tiếng khi bạn đang voice chat (Forbes/ FB Tin Không Lề).

Lịch Sử Kỳ Thú: Những Động Vật Khổng Lồ Tuyệt Chủng Ở Bắc Mỹ (Ảnh) (ĐKN).

14h:

Bộ trưởng Luận và… “một nửa sự thật”! (GDVN).

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (CAĐN).

Tốt nghiệp THPT 2014: Cấu trúc đề thi môn Ngữ Văn (NĐT).

Nắm hệ thống khái niệm, lý thuyết cơ bản để làm tốt bài thi Hóa (GDTĐ).

Không phải cứ nhận sai, xin rút là xong! (KT).

Thư của người mẹ gửi con đạt danh hiệu ‘học sinh khá’ (Giadinh.net).

Dân mạng xôn xao về hội đồng 18 người phục vụ 1 thí sinh thi Sử (Tiin).

Học viên phi công khóa I của VietJet đã lên đường sang Mỹ (QĐND).

Bí ẩn người thằn lằn gây xôn xao dư luận (KT).

Sự thật về chữa bệnh không dùng thuốc (MTG).

Thôi Nã Là Gì? (ĐKN).

Tên lửa Nga đưa ba phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế (VOA).

20h:

– 10 năm nữa sẽ có Internet lượng tử?  (MTG).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

– Xe máy điện không đủ giấy tờ sẽ không được đăng ký (TT). – Bắt buộc đăng ký xe máy điện: Đừng phiền hà, tốn kém cho dân! (Infonet).

– Quốc lộ 2.800 tỷ đồng vừa khánh thành đã lún, nứt (VNE).

Dát vàng, ăn vàng: Đại gia Việt cầu an thân, sống thọ (VEF).

Bị cắt nước sinh hoạt lúc thời tiết gần 40 độ, cư dân Nam Đô Complex bức xúc (VTC).

Bao thuốc lá trên bàn nhậu ‘mất tích’, hai người thương vong (VTC).

Cảnh báo 8 loại củ, quả Trung Quốc (NLĐ). – Video: 270 tấn hoa quả Trung Quốc bị cảnh báo chất lượng (VTV).

Hà Nội: Lò mổ gây ô nhiễm môi trường (VTV). – Thực trạng lò mổ ngay sát khu dân cư Trung Văn, Hà Nội (VTV).   – Ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp 3 không ở Tằng Lỏong

Trung Quốc: tự tử để được chôn cất? (RFA). – Tại Trung Quốc, người già tự tử để tránh bị hỏa thiêu (RFI).

Buôn heroine, 3 người nước ngoài bị Cam Bốt phạt tù nặng (RFI).

– Ấn Độ: Bị cha, anh đánh chết vì kết hôn trái ý (BBC).

14h:

Ban giám hiệu phải ăn thử thực phẩm trước khi cho học sinh ăn (TN).

Sự thật về bài thuốc ‘giã nhuyễn gà con chữa bá bệnh’ (MTG).

Vắc-xin uống ngừa dịch tả hữu hiệu tại Guinea (VOA).

Bé gái 11 tuổi có 2 bộ phận sinh dục ở Đắk Nông (Zing).

Trao 700 phần quà cho đồng bào nghèo Di Linh (CATP).

QUỐC TẾ

Chính quyền quân sự Thái bổ nhiệm hai cựu tướng lãnh làm cố vấn (RFI). – Thái Lan tìm cách trấn át hữu hiệu hơn các bình luận trên mạng (VOA). – Quân đội Thái ‘thả nhiều người’ (BBC).

Sau hợp đồng 400 tỷ với Nga, Trung Quốc đòi đưa dân sang Siberia (VTC).  – Hiệp Định Năng Lượng Nga – Trung Nhằm Chống Lại Mỹ (ĐKN). – Mỹ tính đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc (VNE).

Afghanistan: Obama chấm dứt các chiến dịch quân sự Mỹ (RFI). – TT Obama muốn còn 9.800 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan cuối năm nay (VOA).

Lá phiếu cử tri buộc giới lãnh đạo xét lại những ưu tiên của châu Âu (RFI). – EU ‘xem xét lại nghị trình’ (BBC).

– Ukraine tịch thu kho vũ “khủng” tại sân bay Donetsk (DV). – Phương Tây hối thúc Ukraina tiến hành cải cách, sau bầu cử Tổng thống (RFI). – Kiev khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc (KT).

Tổng Thống Obama trình bày chính sách đối ngoại tại học viện quân sự (RFA).

– Mỹ khuyến cáo công dân lập tức rời Libya (VNE).

Giới tranh đấu Ai Cập tìm cách xác định lại nền chính trị quốc gia (VOA).

Snowden tuyên bố từng bí mật làm việc cho CIA ở nước ngoài (VOA).

21 người chết trong vụ cháy bệnh viện Hàn Quốc (RFI). – 21 người chết cháy ở Hàn Quốc (BBC).

– Thân nhân hành khách tố Malaysia che giấu dữ liệu về MH370 (TN).

14h:

Giới quân nhân cầm quyền Thái Lan nói đa số người bị câu lưu đã được phóng thích (VOA). – Tập đoàn lãnh đạo Thái tập trung vào kinh tế (VOA).

Bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Ai Cập chấm dứt (VOA). – Cử tri Ai cập có thêm một ngày để bỏ phiếu bầu tổng thống (VOA).

Phản ứng lẫn lộn tại Afghanistan trước kỳ hạn Hoa Kỳ rút quân (VOA).

Ðại sứ Hoa Kỳ: Sự ‘thông đồng’ của Nga ở đông Ukraine (VOA). – Pháp, Nga sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine (VOA).

Tướng nổi loạn Libya tấn công các phần tử tranh đấu ở miền đông (VOA).

Một phe Taliban ở Pakistan tách khỏi nhóm (VOA).

Ngoại trưởng Kerry: ‘Snowden nên can đảm đối mặt với cáo trạng’ (VOA).

Tư Lệnh quân đội của Somalia thoát chết trong một vụ nổ bom (VOA).

​Ít nhất 29 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên khắp Iraq (VOA).

Tàu chở dầu ngàn tấn nổ dữ dội trên biển Nhật Bản (TT).

Xung tín hiệu ‘không phải của MH370’ (BBC).

Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Nam Triều Tiên, 21 người chết (VOA).

20h:

– 4 quan sát viên OSCE bị phiến quân bắt giữ ở đông Ukraine (TT).

– Nhật: Nổ tàu chở dầu, thuyền trưởng mất tích (TBKTSG).

–  Số người thất nghiệp tăng cao tại Ý, Pháp (TBKTSG).

* RFA: + Sáng 28-05-2014; + Tối 28-05-2014

* RFI: 28-05-2014

* VTV: + Chào buổi sáng – 28/05/2014 ; + Gõ cửa ngày mới – 28/05/2014 ; + Điểm báo – 28/05/2014 ; + Tài chính kinh doanh sáng – 28/05/2014 ; + Tài chính tiêu dùng – 28/05/2014 ; + Tài chính kinh doanh trưa – 28/05/2014 ; + Bản tin Tài chính kinh doanh tối – 28/05/2014 ; + 360 độ Thể thao – 28/05/2014 ; + Nhịp đập 360 độ thể thao – 28/05/2014 ; + Thời tiết du lịch – 28/05/2014 ; + 7 ngày công nghệ – 28/05/2014 ;  + Cuộc sống thường ngày – 28/05/2014 ; + Khoảnh khắc thường ngày – 28/05/2014 ; + Thời sự 12h – 28/05/2014 ; + Bản tin thế giới trong ngày – 28/05/2014; + Bản tin quốc tế 17h – 28/05/2014 ; + Bản tin Thời sự 19h – 28/05/2014

15 bình luận to “Tin thứ Năm, 29-05-2014”

  1. Thuỷ said

    Tại Eco Park sẽ có tổ chức diễn hành xe đạp với xe tự biến hoá cho trẻ em từ 3-15 tuổi vào ngày 1.6 có giải thưởng. Không biết trẻ em dân oan có nên tới dự không nhỉ?
    “Trong ngày 1/6, các em thiếu niên nhi đồng sẽ được thể hiện tình yêu thiên nhiên, thỏa sức sáng tạo khi tham gia chương trình Eco Parade -”
    http://ngoisao.net/tin-tuc/thu-gian/an-choi/dieu-hanh-xe-dap-tai-ecopark-2996917.html

  2. […] Tin thứ Năm, 29-05-2014 […]

  3. Hà Như Lan said

    Chiều nay sao buồn thê thảm .. .. . . Cả nhà ơi, Bác nào có tin chính xác về kết qủa chuyến thăm của TNS Hoa Kỳ ?
    Dưới hầm lấy xe, nghe bên vỉa hè mà thấy đau buồn . . . nhức nhối qúa ! con tim vốn đã tan nát, giờ cái tin này nữa nó nát tan luôn rồi !

  4. […] ABS […]

  5. PhamthangNam said

    TRUNG QUỐC ĐANG THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “16 CHỮ VÀNG” VÀ “4 TỐT”?

    Đúng như vậy chăng?, bởi vì:

    Trung quốc đã tiêu gấp đôi 16 tấn VÀNG ròng (32 tấn) để có được giàn khoan khủng Haiyang 981 và đã bỏ ra khoảng 4 năm để thảo luận, quyết định chủ trương chế tạo giàn khoan đưa ra biển Đông, cũng như bàn bạc mua bản quyền chế tạo giàn khoan và mất thêm 4 năm nữa để hoàn tất dự án tiền khả thi, chế tạo giàn khoan này.

    Chủ trương chế tạo giàn khoan dầu siêu trọng (oversized) có thể khoan ở vùng biển sâu tới 3.000 m Haiyang-981, để đưa ra biển Đông đã có từ lâu, vào những năm 2005-2006 hoặc có thể sớm hơn, dưới thời TBT Hồ Cẩm Đào (11.2003- 3.2013), Thủ tướng Ôn Gia Bảo (3.2013- 3.2013).

    – Ngày 28.3.2007, lúc 12 giờ trưa (US time), công ty Friede & Goldman (Houston, TX 77042, Mỹ) ký với phía đối tác TQ một hợp đồng giao bản quyền chế tạo giàn khoan siêu trọng, nửa chìm, khoan vùng biển sâu, kiểu Super M2 Jack-up, theo thiết kế của công ty Friede & Goldman.

    – Sau đó hai ngày, ngày 30.3.2007, công ty Friede & Goldman lại ký tiếp với TQ hai bản thỏa thuận (agreement) trong đó Friede & Goldman cung cấp bản quyền chế tạo hai thiết bị quan trọng nhất lắp trên giàn khoan nói trên: Rack Chock leg fixation system (Hệ thống cố định trụ đỡ loại “Rack Chork” ) và JackingSystem (Hệ thống bệ kích).

    – Tháng 8 năm 2007, TQ ký hợp đồng đặt mua một hệ thống thiết bị đồng bộ khoan dầu từ công ty Aker Kvaerner MH (Na Uy), để lắp trên giàn khoan. Đây là thiết bị khoan dầu thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới.

    – Ngày 18.10.2007 Công ty khai thác dầu ngoài biển (China National Offshore Oil Corp.-CNOOC), hiện sở hữu giàn khoan HD-981, ký hợp đồng với một số đối tác TQ, trong đó có COSCO, hợp đồng chế tạo giàn khoan này.

    – Khoảng 26.2.2010 TQ hoàn thành việc chế tạo (trong nước) giàn khoan HD-981 sau gần 3 năm, kể từ khi hợp đồng chế tạo được ký kết.

    Như vậy chủ trương chế tạo giàn khoan siêu trọng để đưa ra biển Đông được xem là một “chủ trương lớn” của đảng và chính phủ TQ từ lâu. Quá trình chuẩn bị, chế tạo giàn khoan tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc. Giá trị 1 tỷ USD của giàn khoan, như TQ công bố, có thể phải tăng thêm 20-30%, đạt tới khoảng 1.300 USD (tương đương 32 tấn vàng, tính theo thời giá: 1 kg vàng trị giá 40.670 USD), nếu kể cả các chi phí mua bản quyền và các chi phí cần cho việc chuẩn bị, theo dõi chế tạo, thử nghiệm giàn khoan.

    Vì vậy TQ sẽ không bao giờ từ bỏ việc đặt giàn khoan thăm dò và tiến hành khoan dầu tại biển Đông, đồng thời khống chế đường giao thông huyết mạch trên biển, được coi là lợi ích cốt lõi của TQ.. Không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về việc TQ vì một lý do nào đó lại từ bỏ việc này, ngay cả sau ngày 15/8/2014.

    Ngày hôm qua (28.5.2014), báo Reuters có bài viết “China optimistic of finding gas off Vietnam, could test ties further – experts”. Tại mục “NEXT STOP THE SPRATLYS?” (Điểm dừng sắp tới [của giàn khoan] là quần đảo Trường sa?), có đoạn:

    “Some Chinese industry experts said they believed the 981 rig – once called “mobile national territory” by CNOOC – would be moved elsewhere in the South China Sea once exploration was completed near the Paracel islands.
    They said this would eventually include the Spratlys, an archipelago south of the Paracels ….”
    “The rig was designed, meant for oil exploration in the South China Sea,” said Lin Boqiang, director of the China Center for Energy Economics Research at Xiamen University and an adviser to China’s National Energy Administration, the top regulator of China’s energy industry.
    “It will move into deep waters in other parts of the South China Sea.”

    (Một số chuyên gia công nghiệp TQ đã nói: Họ tin rằng giàn khoan 981 –vốn được công ty CNOOC gọi là “ lãnh thổ di động của quốc gia”- sẽ được di chuyển đến một nơi nào khác trên biển Hoa nam [Biển Đông], khi mà việc thăm dò tại khu vực gần đảo Hoàng sa đã kết thúc. Họ nói khu vực mà giàn khoan di chuyển đến tới đây bao gồm cả quần đảo Trường sa, một quần đảo ở phía nam quần đảo Hoàng sa…..”. “Giàn khoan này đã được thiết kế để thăm dò dầu khí trên biển Hoa nam”, ông Lin Boqiang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế năng lượng Trung quốc tại Đại học Hạ môn và là cố vấn Hội đồng năng lượng quốc gia, cơ quan tối cao xây dựng chính sách công nghiệp năng lượng của TQ đã xác nhận như vậy. “ Nó [giàn khoan] chắc chắn sẽ di chuyển đến vùng biển sâu tại một khu vực khác của biển Hoa nam [Biển Đông].”).
    http://www.reuters.com/article/2014/05/28/china-vietnam-gas-idUSL3N0O72NT20140528

    Thế là đã rõ. Không còn lý do gì để chúng ta không từ bỏ ngay phương châm “16 chữ vàng” và “4 tốt”, vì chính TQ đã coi rẻ, vi phạm và chà đạp lên phương châm này, bằng các hành động thưc tế, chứ không phải lời nói, từ rất lâu rồi.
    Đúng như TT Nguyễn tấn Dũng vừa qua đã khẳng định tại Manila- Philippines: “Hành đông thưc tế của TQ luôn khác với lời nói”.

  6. […] by adminbasam on 29/05/2014 Basamnews CHÍNH TRỊ-PHÁP […]

  7. montaukmosquito said

    Sách của Ban Tuyên giáo Trung ương: VNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa

    Đừng đọc những gì sách của ban tuyên giáo trung ương nói mà hãy nhìn những gì Trần Nhật Quang làm .

  8. sangmat said

    Chả biết sao vụ này thì được họ bang cho đảng mình chử gì đây? sợ 16 chử vàng và 4 tốt lắm rồi, cạch luôn.Chả biết mấy ông tối về có ngủ ngon không??? chứ tối lạy lo chả biết đêm nay nó có bụp mình không, lỡ bị bụp thì cầm cự bao lâu, nhỡ thua thì dọt bằng tàu, máy bay, …và chạy đi đâu…cứ nghĩ đến đó lại lo cho họ, thiệt khổ thân già.Cầu mong cho mọi thứ đâu lại vào đấy, để Bác còn thấy được thành quả , quan hệ tốt đẹp mấy mươi năm gầy dựng.

  9. khach said

    Sau khi kéo giàn khoan 981 vô sâu vùng biển EEZ của VN,TQ ngày càng hung hăng,hiếu chiến hơn.Nếu như trước đây,chúng chờ đêm xuống mới đâm chìm tàu cá ngư dân VN thì nay chúng đâm chìm tàu ngư dân ngay giữa ban ngày.Đến nước này mà sao VN vẫn chưa kiện TQ ra Toà án QT?Thế lực nào đã ngăn cản việc đưa TQ ra Toà án QT?Phải chăng trong giới chóp bu của ĐCSVN vẫn còn kẻ tiếc nuối”4 tốt,16 vàng”cho dù bạn”vàng”vẫn đang điên cuồng xâm lấn bờ cõi?Phải chăng kẻ thù đã hứa hẹn gì nên họ mới xem nhẹ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và không thèm đếm xỉa gì đến sự toàn vẹn lãnh thổ đã bị xâm hại?Có cái thứ quyền lợi nào quan trọng hơn việc lãnh thổ được bảo vệ toàn vẹn?Có cái thứ lợi ích nào lớn lao hơn việc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc được thực thi trên toàn cõi VN?Họ cho rằng người dân không biết gì về những âm mưu của họ?Hãy nhớ lấy,người dân đã”ghi sổ”tên tuổi của họ!

  10. KTS Trần Thanh Vân said

    Lão Bà Bà vào lần nữa để chào BTV và mọi người thôi

  11. Lão Bà Bà said

    Hê hề. Tôi vào để chào BTV, chào các bạn trẻ

    —-
    NT: Mến chào Lão Bà Bà.

  12. Bùi Đắc Vĩnh said

    Những lời lẽ TQ tố cáo VN, chẳng gì ngạc nhiên cả, sự trơ tráo này, nó có nguồn gốc, nó chắng khác gì, đảng csVN & chính quyền csVN, đã và đang bịt bợm, vu khống, bịa đặt, dựng chuyện, gắp lửa bỏ tay người với người lương thiện – trí thức – người yêu nước . tội ác mà Trung Quốc đã & đang gây ra cho NDVN, là một sự nhãn tiền của sự ngu xuẩn do bè lũ trọng lú tạo ra !!!

  13. Lê Việt said

    SANG NĂM TỚI HOÀNG SA!

  14. montaukmosquito said

    Phụ nữ nhân quyền phụ trách dân quyền, Dân quyền thì lo tíu tít vì đảng quyền

    Đúng là anh lo việc nước, em lo việc nhà!

  15. Apollonia said

    Tự do cho Anh Vinh. Sang năm về Hoàng Sa!

Gửi phản hồi cho Thuỷ Hủy trả lời