BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Sáu, 23-05-2014

Posted by adminbasam trên 23/05/2014

Tin được đưa lên mạng lúc 2h sáng và cập nhật thêm sau đó. Tin trưa được cập nhật lúc 13-14h.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H7HD 981: Tàu TQ tiếp tục xua đuổi và khiêu khích tàu cảnh sát biển VN (RFA). – Tàu Việt Nam tiến gần giàn khoan, Trung Quốc rút bớt tàu (TT). – Nơi đầu sóng Hoàng Sa: Đương đầu với tàu chiến Trung Quốc (TN). – Tàu Trung Quốc không ngừng khiêu khích tàu thực thi pháp luật của Việt Nam (QĐND). – Tàu TQ gây hấn, dụ tàu VN đâm húc để quay phim (VNN). – Tin chiều 22-5: Tàu TQ thay đổi chiến thuật, tìm mọi cách “bẫy” tàu VN để quay phim (PLO).  – NÓNG HOÀNG SA tối 22/5: Trung Quốc ‘lộ bài’ (TG). – “Nóng” từ Hoàng Sa chiều ngày 22.5: Máy bay Trung Quốc quần thảo, dọ thám và đe dọa tàu Việt Nam (LĐ). – Clip Tàu TQ đâm vào tàu VN (1) (DVKNNN).  – Ở khu vực tranh chấp trên biển Đông, dường như Trung Quốc có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốnForce majeure – In the contested waters of the South China Sea, China seems able to do whatever it wants (Economist).

Quốc hội Việt Nam khẳng định TQ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền (RFA).  – Thời sự 12h: Quốc hội thảo luận về tình hình biển Đông – 22/05/2014 (VTV).  – Vụ giàn khoan Trung Quốc : Việt Nam phản công ngoại giao (RFI). – Việt Nam thông cáo những diễn biến ở Biển Đông cho LHQ (RFA). – Chiều 23.5, Việt Nam họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông (LĐ).  – Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc Hội: Kêu gọi nghị viện các nước lên tiếng ủng hộ Việt Nam (DV). – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng: “Trung Quốc vẫn tỏ thái độ ngông cuồng, bất chấp!” (LĐ). – Exxonmobil đề cao hợp tác dầu khí với Việt Nam (NLĐ).

Việt Nam cần phải lập tức đình chỉ việc quấy nhiễu hoạt động tác nghiệp của Trung Quốc (CRI). Cướp vào nhà, kêu chủ nhà đừng chống đỡ, xuôi tay cho chúng cướp!  – Trung Quốc: những hành động của phía Việt Nam gây tác động tiêu cực cho tự do hàng hải, hòa bình và ổn định khu vực (THX/ Kichbu). – Bản dịch bài CNN phỏng vấn Đại sứ TQ ở Mỹ về: Mối quan hệ giữa Trung Quốc – Nga- Nhật – Việt Nam (Hoàng Trần).  – Nhà ngoại giao TQ trắng trợn bịa đặt: “VN làm ngơ trước đề nghị đàm phán của TQ“ (PLO). – Vạch trần 5 điểm Trung Quốc đã xuyên tạc, vu khống Việt Nam (PLO). – Hiểu để đối phó với các ngón đòn của Trung Quốc (Diễn Ngôn).

Căng thẳng Biển Đông đe dọa an ninh châu Á (VNE). – Thủ tướng: ‘Bất ổn Biển Đông sẽ khiến kinh tế thế giới chịu hậu quả’ (VNE). – Trung Quốc gây sự với láng giềng, Mỹ dễ “xoay trục” hơn (TT).  – Ngoại trưởng Mỹ: Giàn khoan Trung Quốc tạo các vụ gây rối ở Việt Nam (TN). – Philippines ủng hộ quan điểm của Việt Nam về biển Đông (TT). – Philippines khẳng định tiếp tục vụ kiện Trung Quốc (TT). – Malaysia hy vọng căng thẳng ở Biển Đông không ảnh hưởng đến quan hệ với Bắc Kinh (RFI). – Nhật-Malaysia bắt tay tăng hợp tác an ninh hàng hải (VnEconomy).  – Nhật Bản tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải với Việt Nam (NLĐ). – Những nước có trách nhiệm không thể làm ngơ tình hình Biển Đông (TP).

Vụ giàn khoan HD-981 : Việt Nam dọa kiện Trung Quốc (RFI). – Việt Nam nghiên cứu bảo vệ mình bằng luật pháp quốc tế (RFA).  – VN ‘xem xét hành động pháp lý’ với TQ (BBC). TT Nguyễn Tấn Dũng: “Việt Nam đã chịu rất nhiều đau thương mất mát trong những cuộc chiến tranh xâm lược trong quá khứ. Chúng tôi sẽ không bao giờ dùng biện pháp quân sự trước tiên và sẽ không bao giờ đơn phương khởi đầu một cuộc xung động quân sự trừ phi chúng tôi bị buộc phải tự vệ“. – ‘Chỉ nên đưa ra tòa vụ giàn khoan’ (BBC).  – Việt Nam không dùng biện pháp quân sự, trừ khi phải tự vệ (TT).  – Vụ giàn khoan: ‘Nóng mà không sôi’ (BBC).

Xung đột Việt Trung- Ông Nguyễn Tấn Dũng mạnh miệng! (DN). – Đôi điều về Thủ tướng của nước Sản (Bà Đầm Xòe). “Vận nước ngày một nguy nan. Thóat thiên triều là một ý chí không gì lay chuyển nổi của nhân dân nước Sản. Vậy, ngay trong lúc này, ai là người có đủ tầm lãnh đạo nhân dân nước Sản vượt qua khúc quanh lịch sử này? Tôi tự tin mà nói, đó là ngài thủ tướng nước Sản“. – Thủ tướng trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế (VTV). – Phát biểu của Thủ tướng tại Diễn đàn (VTV). – Hai cách nói! với TQ của ông Dũng và ông Thanh (DN). – CHỦ ĐỀ BÀY ĐẶT BÌNH LUẬN HÔM NAY: VIỄN VÔNG  (Nguyễn Quang Vinh).

– Phỏng vấn GS Carl Thayer: Kịch bản chiến tranh Việt-Trung (BBC/ Ba Sàm). “… một cuộc chiến kéo dài cũng khiến Việt Nam phải đứng trước câu hỏi là lấy nguồn tiếp tế vũ khí ở đâu? Việt Nam hiện có bao nhiêu nước sẵn sàng cung cấp những khí tài hiện đại cho họ?” – Hai bước cần thiết (Jonathan London). “… nếu không có những tiến bộ rõ nét về mặt thế chế và nhân quyền, thì 100% sẽ không có một nước nào ủng hộ Việt Nam. Đừng phản ứng với những vụ việc Bình Dương và Hà Tĩnh bằng hành vi đàn áp. Hãy tìm những con đường mới để làm cho Việt Nam được thế giới tôn trọng“.

Chiến tranh Việt – Trung, có hay không? (RFA). “Vì Việt Nam có 3 yếu tố chi phối mà chắc chắn là ba yếu tố này tồn tại thì Trung Quốc sẽ dễ dàng lấy từng phần lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam: Phụ thuộc và nợ nần Trung Cộng; Tham nhũng tàn bạo; Giới cầm quyền quá yếu kém và vẫn chưa thoát khỏi tình trạng dốt nát từ trung ương xuống địa phương“.

H00– Hoàng Mai: TIẾNG GỌI CỦA NON SÔNG: THOÁT HÁN! (BVN/ Ba Sàm). “Một khi Bắc Kinh đã kéo chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt thật của họ, thì Bộ Chính trị, Đảng CSVN, cũng không còn lý do gì để nhân nhượng“.  – Hãy can đảm cắt đứt mọi quan hệ chính trị với Trung Quốc (FB Mạnh Kim). “Không còn lý do nào có thể biện minh việc chúng ta tiếp tục quan hệ chính trị với Trung Quốc ở tư thế kẻ nhún nhường yếu thế sau sự kiện này. Đây thật sự là một cơ hội mà Việt Nam không thể và không nên bỏ qua. Một cơ hội đứng thẳng để nói chuyện sòng phẳng với lịch sử. Sự chọn lựa lịch sử tất yếu luôn có kết quả lịch sử tất yếu“. – Nhà văn Nam Dao: Nói với những ai sợ buông Trung Quốc (BBC).

– Võ Văn Tạo: Sợi xích nào trói chặt Hà Nội vào Bắc Kinh? (Ba Sàm). “Ngưu tầm mưu, mã tầm mã, không chỉ bám lưng Bắc Kinh, Hà Nội luôn đứng về phía các nhà độc tài, tham nhũng khét tiếng như Sadam Hussen, Kadaphi, Putin (kể cả trong vụ thôn tính Crimée vừa qua)… mặc dù đám này chẳng ‘khoái’ cái gọi là CNXH như Hà Nội quan niệm.  Trong khi vụ giàn khoan HD981 gây chấn động thế giới, Putin sang Bắc Kinh hội kiến họ Tập, Nga tập trận chung với TQ ở biển Đông. Điều đó cho thấy nhãn quang và ‘viễn kiến’ của Hà Nội ở tầm mức ra sao.  Vì những lẽ trên, rõ ràng, tuyệt nhiên không phải ý thức hệ, mà chính quyền lực và lợi ích vị kỷ của ‘vua tập thể’ mới là sợi xích trói chặt Hà Nội dưới chân Bắc Kinh“. – Thoát khỏi kiềm toả (Người Đô Thị).

TỔ QUỐC NHỮNG NGÀY NÀY (Văn Công Hùng).  – Đối diện với Trung Quốc, nước cờ nào cho Việt Nam trên bàn cờ thế giới hiện nay? (VHNA/ Kim Dung). – Lời kêu gọi VIỆT NAM TRỖI DẬY (Book Hunter). – Từ Melos đến Việt Nam – Lịch sử có tái diễn hay không? (DLB). – Bài chưa biên tập: Để non sông trường tồn: Cần một chủ nghĩa yêu nước kiểu mới* (VHNA). Bản đã biên tập, đăng trên VNN 5 ngày trước: Yêu nước có cần “ra điều kiện”

CSVN đã mất chính nghĩa chống Tàu xâm lược (DLB).  – Kính thưa đồng bào chúng tôi xin phá sản! (DLB). – Nguyễn Ngọc Già: Người Việt Nam ơi! Coi chừng nó đó! (DLB).  – Bài thơ gởi Phùng Đại tướng (VLB). “Chí làm trai, sao không vẫy vùng bốn bể?/ Đấng mày râu mà như dế như giun!/ Để hôm nay đất nước khốn cùng/ Tướng nô bộc ung dung làm Thái thú!

Ông Hạ Đình Nguyên! Ông giết lâm sàng công cuộc chuyển biến sang thể chế tự do dân chủ đa đảng tại Việt Nam rồi! (DLB).

– Bài 2: Bắc Kinh đánh giá rất cao Hà Nội (PLO).  – Trung Quốc khó có được quyền lực mềm (TBKTSG). – Mỹ – Trung quyết định tương lai châu Á (NLĐ).

H2<= Rút ra! – HẺM BUÔN CHUYỆN – KỲ 160 : Rút ra…rút ra ngay….!!!! (Nhật Tuấn). “Xin hỏi chú Ba, giờ có thằng côn đồ vào nhà đè ngửa cô Ba, hạ đặt cái của nó vào rồi rủ ‘khai thác’ chung với chú Ba thì chú tính sao? Thì chú Ba cũng không được dùng võ lực chỉ đàm phán hòa bình thôi. Đại khái chú sẽ bảo thằng côn đồ: rút ra đi, rút ra rồi tao với mày gác tranh chấp, cùng khai thác cô Ba. Phải vậy không chú Ba ?

“Công hàm Phạm Văn Đồng làm lung lay yêu sách chủ quyền của Việt Nam” (Eurasia Review/ Đoan Trang/ Ba Sàm).  – ‘TQ đã dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa’ (VNN).   – Video: Trung Quốc không có chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa (VTV).

Clip hướng về biển đảo (VTV). – Ngư dân đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa (VTV). – Tàu cá hơn 1.000 mã lực chuẩn bị ra Hoàng Sa (TT).  –  Gió Nam đang thổi trên biển Lý Sơn (TBKTSG).

Cam Ranh từng có nhiều máy bay ném bom, tàu ngầm nguyên tử (NĐT/ TG).

Biểu tình phản đối TQ chiều 22/5/2014 ở Hà Nội (FB Mai Dũng).

Thường Sơn – Xã luận cuối tuần 18/5/2014: Biểu tình và những câu hỏi lịch sử (DTD).

– Huỳnh Trọng Hiếu: Kể chuyện biểu tình yêu nước ngày 18/5/2014 (DLB). –  Tại sao phải đàn áp biểu tình? (DN). “Đàn áp biểu tình chống ngoại xâm có khác gì dìm chết lòng yêu nước của nhân dân? Có khác gì tiếp tay cho giặc? Và khi cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng ‘biểu tình là chính đáng’, vậy những ai ra lệnh, thực thi đàn áp biểu tình ôn hòa phải chăng đang chống lại thủ tướng chính phủ?

Nếu không được biểu tình chống Trung cộng… (DLB).

Biểu Tình Chống Trung Quốc ở Việt Nam Đã Ngừng: Chiến Tranh Có Còn Khả Năng Xảy Ra? (ĐKN).

Không có Luật thì cả thế giới này mới loạn! (Phương Bích). “Nghe có vị đại biểu quốc hội nói, ra Luật biểu tình thì sẽ có thêm Bình Dương,Vũng Áng…. Nói theo ngôn ngữ cư dân mạng, là ngu vãi!!!

Bị tước quyền ” phản động” (NBG). “Bây giờ thì biểu tình lên báo ầm ầm, áo No U lên báo chí ầm ầm, được ca ngợi là nhân dân thể hiện lòng yêu nước. Rồi thủ tướng nói không đổi chủ quyền lấy quan hệ hữu nghi viển vông, rồi đủ thứ tin tức chiến sĩ ta đối mặt với tàu TQ… Thôi xong, thế này thì mất mẹ cái chức danh phản động rồi. Giờ mà ở nhà đi ra hàng nước chả dám hiên ngang như ngày xưa“.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Kinh nghiệm quốc tế tại Hội đồng nhân quyền LHQ được chia sẻ ở Việt Nam (EU/ Cựu TNLT).

– 49 ngày sau khi thầy giáo Đinh Đăng Định ra đi: NHỚ! KỶ NIỆM MỘT LẦN ĐI THĂM BẠN Ở BV KHI BẠN CÒN ÁN TÙ GIAM (FB Bang Tran). “Đến nay ai cũng biết, bạn – người có công thì bị trừng phạt, bị giam cầm, và bị hành hạ đến chết. Bè đảng làm lỗ hàng trăm tỷ một năm của riêng Dự án bô xít này thì phởn phơ xe hơi nhà lầu, du ngoạn khắp nơi, còn được nhiều kẻ bưng bê, nịnh hót“.

Mục sư Nguyễn Công Chính bị đấu tố trong tù (DCCT).

Tạm biệt nước Mỹ (Nguyễn Tường Thụy). “Ở Mỹ, tôi mới thực sự biết đến lối sống mình vì mọi người. Cảm nhận nổi bật của văn hóa ứng xử ở đây là người ta có nhu cầu nhường nhau và làm đẹp lòng nhau. Tôi có cảm giác, những thành phần bất hảo, những kẻ hung hăng thích đánh người ở Việt Nam nếu cho sang Mỹ ở, họ sẽ trở thành những con người tử tế“.

– Vũ Ngự Chiêu: NGÀN NĂM SOI MẶT: Cái Chết Của Một Hàng Tướng: DƯƠNG VĂN MINH : (1916-2001)  (Hợp Lưu).

Bạo động chống Trung Quốc : Việt Nam khởi tố 259 người (RFI).  – Bình Dương: khởi tố 117 vụ án, 259 bị can phá hoại (TT). – Việt Nam hứa hỗ trợ các doanh nghiệp bị đốt phá (RFA). – Đồng Nai: 98% DN bị thiệt hại đã trở lại sản xuất bình thường (TBKTSG). – Trích 650 tỷ đồng hỗ trợ cho công nhân ở Bình Dương  (VnEconomy).  – Ông Đặng Thành Tâm: Vụ gây rối không cản vốn FDI (VNE). – Video: Hãy trả lời cho công nhân Bình Dương, ai là kẻ đứng sau vụ bạo loạn? (Nhan Cong). – Chưa có lời giải vụ bạo loạn ở VN (BBC).

Trung Quốc cấm đưa tin về bạo lực ở Việt Nam (TQ không KD). “Truyền thông Quốc tế còn đưa tin: vào Thứ 4, đích thân Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ thị cho truyền thông trong nước rằng: ‘Tuyệt đối không đưa tin về việc các doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam bị tấn công.  Không đăng tải lại các bản tin nước ngoài. Triệt để tìm và xóa các bài tin, bình luận và hình ảnh có liên quan trên các website’.

H9– Bầu Kiên: Tôi không có vai trò gì ở ACB để có thể chỉ đạo ai (PLO). – Cựu lãnh đạo ACB: Chờ hướng dẫn, ngân hàng khó vượt qua (TT). – Cơ quan quản lý không trả lời được về chuyện bầu Kiên “kinh doanh trái phép” (TBKTSG). –  Bầu Kiên “kêu”khiếu nại lên Quốc hội, đồng phạm khai bị ép cung (ĐS&PL). – Các cơ quan quản lý kinh doanh lúng túng vì bầu Kiên… viện dẫn luật (PLTP). – Vợ bầu Kiên: “Tôi tin tưởng tuyệt đối vào chồng”  (ĐS&PL).  – Hình ảnh hiếm có: Gia đình bầu Kiên hội ngộ tại toà =>

– Dương Tự Trọng nức nở xin tha chết cho Dương Chí Dũng (TT). – Đề nghị giảm án cho Dương Tự Trọng và 5 đồng phạm (TT).  – Khi công an biết cầu Trời khấn Phật !? (DLB).

 Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời về “lợi ích nhóm trong việc chọn nhà thầu TQ” (PLO). – Cuộc chiến ngôn ngữ (TBKTST).

– Thảo luận dự thảo Luật Bảo hiểm y tế: “Quá tải là trách nhiệm của nhà nước chứ không phải nhân dân“ (MTG). – Dự thảo Luật BHYT sửa đổi trình Quốc hội: Dân được lợi thêm những gì? (LĐ). – Tổ chức thế nào để tòa án độc lập? (VNN).

– Xử lại vụ 7 ngân hàng tranh nhau kho cà phê của đại gia (VNE).

– Nhân sự mới (PLO). – Ba bộ sẽ phải chuyển ra khỏi khu Ba Đình – Hà Nội (PLO).

3 trẻ sơ sinh tử vong do y tá tiêm nhầm thuốc gây mê (VNE).

Bây giờ và tại đây (Da Màu). “Từ khi bị bức bách rời khỏi Liên Sô và hiện đang sống lưu vong cùng gia đình ở Hoa Kỳ, lên tiếng nào của Soljenitsin cũng gây chấn động. Như nhiều bài viết trước, bài viết được dịch toàn văn dưới đây của Soljenitsin cũng là một hồi chuông báo nguy và cảnh tỉnh nữa. Cho điều mà tác giả gọi là sự dại khờ và lầm lẫn lớn lao của Tây Phương về Liên Sô và về những thể chế chuyên chính vô sản trên toàn thế giới“.

Karl Marx dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại chủ nghĩa tư bản (Phần 2) (NCQT).

Cuộc Chiến tranh Lạnh kế tiếp: Senkaku hay Điếu Ngư – Núi đá trong sóng cồn (Phan Ba).

– Phỏng vấn bà Valérie Niquet: Quan hệ chiến lược Nga –Trung (RFI). – Nga – Trung cùng chiến hào chống phương Tây (RFI). – Nga bán cho Trung Quốc 48 trực thăng Mi-171 (DV).

Nổ ở khu chợ ở Tân Cương (BBC). – Trung Quốc : Khủng bố đẫm máu tại Tân Cương, hơn 30 người chết (RFI). – Nổ bom ở Tân Cương, 31 người thiệt mạng (VOA). – Bom nổ ở Urumqi, Tân Cương 31 người thiệt mạng (RFA). – VN lên án vụ tấn công khủng bố ở Tân Cương sáng nay khiến 31 người chết (PLO). – Hình ảnh vụ tấn công kinh hoàng ở Tân Cương (VnEconomy). – Trung Quốc: Sơ tán nhà ga vì “thiết bị nổ” (LĐ).

H10“Tình yêu” giữa chính quyền Trung Quốc và phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (DCVOnline).

Trước Ngày Kỷ Niệm Thảm Sát Thiên An Môn 150 Đoàn Xe Vũ Trang Tuần Hành tại Bắc Kinh (ĐKN). “Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đang phải đối phó với một làn sóng bất bình rộng rãi khác của những người dân hợp lại. Luật sư nhân quyền Trung Quốc, các phóng viên và các phần tử tri thức đã bắt đầu phát động một cuộc vận động công dân mới, Bắc Kinh dường như cảm thấy bị đe dọa“.

Chùm Ảnh Về Sự Suy Đồi Đạo Đức với Muôn Vàn Nghịch Cảnh Trong Xã Hội Trung Quốc (ĐKN).

Trung Quốc trả đũa Mỹ vụ truy tố 5 quan chức quân đội (TT).

Bình Nhưỡng dọa sẽ trả đũa Seoul không cần báo trước (RFI). – Bắc Triều Tiên bắn đạn pháo gần tàu Hàn Quốc (VOA). – Hàn – Triều đấu pháo, căng thẳng gia tăng (VnEconomy).  – Triều Tiên bắn pháo, Hàn Quốc đáp trả (TT). – Triều Tiên nã pháo sát tàu chiến Hàn Quốc (VNE).

Cuba chặn báo mạng đối lập đầu tiên (BBC).

13h50′:

Tàu cá Trung Quốc ngang nhiên đánh bắt gần giàn khoan 981 (ĐV). – Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép cạnh giàn khoan Hải Dương-981 (TN).  – Các tàu Việt Nam kiên định đấu tranh bằng biện pháp hòa bình (ANTĐ).  – Cận cảnh tàu Kiểm ngư bị tàu Trung Quốc đâm hư hỏng (VTC).  – “Giàn khoan 981 đã trở thành mô hình xâm lược mới của Trung Quốc” (GDVN). – “Giàn khoan Hải Dương 981 biến Trung Quốc thành vết nhục của lịch sử” (GDVN).

Bản tin Hoàng Sa ngày 22/5: Trung Quốc ngày càng hung hăng và dối trá (Infonet). – Trung Quốc đã xuyên tạc, vu khống như thế nào? (DT).  – Dư luận thế giới phản ứng gay gắt luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc (DT).

Phẫn nộ hãng tin uy tín Nga xuyên tạc lịch sử, vu khống Việt Nam (VTC). RIA Novosti: “Tại sao Việt Nam lại là Ukraine của Trung Quốc: đó là lịch sử lâu đời. Hai ngàn năm trước, Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Nhưng từ năm 880 – thì không còn. Tất cả các thế kỷ tiếp theo giới trí thức Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức để chứng tỏ: Việt Nam – không phải Trung Quốc”. – “Cơn đau đầu” của nhà báo Nga Dmitry Kosyrev (TT).

Tại sao Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn với Việt Nam? (NCBĐ). – Âm mưu biển Đông của Trung Quốc: Những nguồn lợi ngoài dầu khí (DT). – Bóc mẽ toan tính của Trung Quốc khi gây hấn ở biển Đông, Hoa Đông (DT).

Tổng thống Aquino: Thức dậy thường tự hỏi Trung Quốc đang săn đuổi gì? (GDVN).  – Chủ tịch Hạ viện Philippines: Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế (CP). – Giáo sư Philippines: Trung Quốc đuổi theo mộng bành trướng bất chấp tất cả (DT). – Nhật Bản: Việt Nam phải ngăn Trung Quốc ‘làm càn’ ở Biển Đông (Infonet). – Nhật Bản có thể sớm cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam (Infonet).

– Bùi Hoàng Tám: “Giấc mơ Trung Hoa” hay Giấc mơ “thiên triều, thuộc quốc”! (DT). – Dân tin và sức dân mạnh mẽ thì chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng (GDVN).  – Kết hợp “thế” và “lực”, để cứu nước và cứu mình! – Gửi tới những người CS và người “theo” CS (DLB).

Chọn hòa bình- hữu nghị, còn chủ quyền lãnh hải? (RFA). “Thương lượng với Trung Quốc thì không khác nào nói chuyện với tảng đá… Sắp tới, song song với chiến dịch hạ đặt giàn khoan Trung Quốc còn thiết lập vùng nhận dạng phòng không, và việc này sẽ được tiến hành vào lúc lực lượng không quân Trung Quốc đủ lớn mạnh để hoàn toàn khống chế bầu trời biển Đông đến tận Trường Sa. Tương lai biển Đông là như thế“. – Hữu nghị viển vông (LĐ). – Chu Lai: Viển vông lúc này là có tội, một cái tội không thể tha thứ (Quê Choa).  – Hữu nghị truyền thống (Phi Vũ).

– Chu Hảo: Quán triệt cái gì đây? (BVN). “Đây cũng không phải là quán triệt nội dung kêu gọi chung chung của Nghị quyết, mà là quán triệt tinh thần đại đoàn kết dân tộc: Một Hội nghị Diên Hồng của thời hiện tại. Tại sao không? Nhưng trước đấy có lẽ đã đến lúc phải minh bạch hoá ‘những thoả thuận cấp cao Việt Nam-Trung Quốcmà Nghị quyết nhắc tới, ngoài những điều đã công bố, cho toàn dân được biết“.

– Vũ Đức Khanh và Võ Tấn Huân: Khủng hoảng Việt-Trung: Cơ hội chuyển đổi (Blog VOA).  – Bùi Tín: Đầu tàu vạn mã lực (Blog VOA). “Bài học lịch sử lớn nhất của một số nước gần Việt Nam như Nam Triều Tiên, Philippines, Indonesia, của một số nước Bắc Phi, Trung Đông như Tunisia, Ai Cập, Libya, ở Đông Âu như Ba Lan, Tiệp, CHLB Đức, gần đây nhất như Miến Điện, đều cho thấy sự chuyển đổi từ hệ thống độc đảng toàn trị sang hệ thống đa đảng – pháp quyền là điều kiện tiên quyết để phát triển ổn định với tốc độ cao, bảo đảm công bằng xã hội, đẩy lùi tham nhũng, phân phối hợp lý thành quả của phát triển. Không khai thông cơ chế tình hình sẽ bế tắc hoàn toàn“.

– Nguyễn Khắc Mai: Việt Nam – Hậu HD-981 (BVN). “Trước hiểm họa xâm lăng, chưa bao giờ yêu cầu hòa giải, hòa hợp dân tộc lại cấp bách và cần thiết mà cũng nhiều cơ hội như hôm nay. Chống lại hòa hợp, hòa giải dân tộc hôm nay lại càng có tội với dân với nước“. – Binh Thư Yếu Lược: Bàn về thuật dùng người (Book Hunter Club).

Trung cộng: không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!!!???  (DLB).  – Nguyễn Hưng Quốc: Những sự mất mát từ Biển Ðông (Blog VOA). – Từ vụ giàn khoan HD 981, vạch mặt kẻ khờ! (DLB).

–  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế: Việt Nam không bao giờ khơi mào đối đầu quân sự (TP).  – Chủ tịch nước ủng hộ doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác dầu khí với Việt Nam (DT).  – Ngoại trưởng Mỹ mời Phó Thủ tướng Việt Nam đến tham vấn (VTC). – Mỹ tuyên bố ủng hộ nếu Việt Nam kiện Trung Quốc (VnEconomy).

Mỹ yêu cầu Đài Bắc làm rõ ý nghĩa ‘đường lưỡi bò’ (VOA).  Vì cái đường lưỡi bò này mà TQ làm mưa, làm gió bao nhiêu năm qua trên Biển Đông. Vì cái đường lưỡi bò này mà bao nhiêu ngư dân Việt Nam bị đánh đập, bị hành hạ, thậm chí bị mất mạng, bao nhiêu gia đình ngư dân VN tan nát vì nợ nần do TQ cướp phá tàu, đòi tiền chuộc…  Vì cái đường lưỡi bò này mà mà cả khu vực Biển Đông bất ổn trong nhiều năm qua, thế giới tốn bao nhiêu giấy mực…

Nếu công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng không hiện hữu… (Trương Nhân Tuấn). – QUỐC HỘI PHẢI KHẨN CẤP RA NGHỊ QUYẾT BÁC BỎ CÔNG HÀM 1958  (DĐCN).

Điều ít biết về CHÂN DUNG TỔ QUỐC Kỳ 1: LÃNH THỔ VIỆT NAM TỪNG KÉO DÀI TỚI TỈNH QUẢNG ĐÔNG (TRUNG QUỐC) (Nguyễn Văn Minh).

TUYÊN BỐ –  Về việc kiện Trung Quốc trước Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (NTH Foundation). – THƯ GỬI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ. Bấm vào đây ký tên.

Những người vợ ngư dân giăng biểu ngữ phản đối Trung Quốc (DT).

Bạo động chống Trung Quốc làm đầu tư Đài Loan nhấp nhổm (Người Việt).

Thơ Phạm Thành: Phành Phành Phành… (Bà Đầm Xòe).

– Video: Tự thiêu trước Dinh Độc Lập, ngày 23/5/2014 (VietLand). – TP.HCM: Một phụ nữ tự thiêu trên phố (ANTĐ).

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy (Book Hunter Club).

Vài nét “nổi bật” trong cuộc đời của ba thế hệ cộng sản (Phần 1) (DLB).

[Trực tiếp]: NHNN thừa nhận trước luật TCTD 2010, không có luật nào quy định ủy thác gửi tiền (TTT/ CafeF).  – Trực tiếp: Phút giáp mặt hiếm hoi của hai vợ chồng “bầu” Kiên (VOV). – Xử vụ “bầu” Kiên: Làm rõ việc ủy thác gửi tiền? (Infonet). – “Siêu lừa” Huyền Như trình bày mánh khóe rút tiền của ACB (VOV).

Tội phạm kinh tế không đáng bị tử hình (ĐV).

Tiền lệ đặc cách: Quang tham lại nhũng hết lo! (Lê Khả Sỹ).

Bộ trưởng Thăng: Dự án vay vốn từ TQ đang triển khai bình thường (Infonet).

Trung Quốc kết án tử hình cựu trùm khai mỏ dính dáng tới Chu Vĩnh Khang (DT).

Khủng bố ở Tân Cương: 5 nghi phạm đánh bom liều chết (VOV). – Trị quốc chưa xong mà đòi bình thiên hạ! (NLĐ).

KINH TẾ

–  NHNN: thị trường tài chính chỉ rung lắc nhẹ (TBKTSG). – Thị trường tài chính không yên ả (TBKTSG). – Chưa cần thiết can thiệp thị trường vàng, ngoại tệ (NLĐ).

– Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Thách thức lớn – Cơ hội lớn (LĐ).

– VPA: xuất khẩu hồ tiêu sẽ chạm mốc 1 tỉ đô la Mỹ (TBKTSG).

– 5 doanh nghiệp Việt lọt danh sách tăng trưởng toàn cầu (VNE).

– Mở đường cho doanh nghiệp… “chết” (NLĐ).

– Muốn tự in hóa đơn phải có vốn điều lệ từ 15 tỉ đồng trở lên (LĐ).

– 20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2014 (VnEconomy). – 10 nhãn hiệu chocolate danh tiếng nhất thế giới (VNE). – Cận cảnh máy bay chở khách “made in China” (VnEconomy).

Đủ chiêu lách luật kiếm lợi, sữa ‘cười khẩy’ với giá trần? (VEF).

Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á (VTV).

Nhiều doanh nghiệp quốc tế tẩy chay diễn đàn kinh tế Saint Petersbourg (RFI).

13h50′:

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 23-5-2014 (VietFin).

NHNN gửi thông điệp tới các ngân hàng nước ngoài trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông  (Gafin).

Giao dịch không dùng tiền mặt đang tăng nhanh (TBKTSG).

Nỗi khổ của nhà đầu tư chứng khoán (NLĐ).

Mở đường cho doanh nghiệp… “chết” (DT).

“Chuyển chủ” toàn bộ tiền quỹ bảo trì chung cư? (Infonet).

Trung Quốc đầu tư BĐS: Việt Nam cần tỉnh táo! (DT).

Hàn Quốc vượt Nhật trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất (TN/ CafeF).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Hoàng Tuấn Công: “Nhật ký trong tù và lời bình” hay trò đùa của nhà phê bình Lê Xuân Đức? – Kỳ 1: Tan một nguyên tác thơ Hồ Chí Minh (Văn Việt).

THƠ TỰ CHỌN CỦA TRẦN PHƯƠNG NGUYÊN (Nguyễn Trọng Tạo).

Chùm truyện ngắn của Nhã Thuyên (Văn Việt).

Từ góc sân… đến công dân toàn cầu (Lê Thiếu Nhơn).

NƯỚC TRÔI QUA CẦU (Tương Tri).  – NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC

Trăng không chỉ có một (QĐND).

H8<- Núi Đoạn Sông Lìa – Phần 47 (Da Màu). – Câu chuyện của ai bệnh nặng nhưng không bao giờ chết

Khúc tâm tình của một thời đạn lửa (VHNA).

– Những ngày văn học Châu Âu trở lại với độc giả Việt Nam (LĐ).

 Bản quyền vẫn bị vi phạm nghiêm trọng (NLĐ).

Từ điển cũng… cuội (Văn Việt).

Trao đổi tiếp với Trần Trọng Dương (Tia Sáng).

Chọn bạn cũng là một nghệ thuật! (THĐP).

Đạo diễn Xavier Dolan : tuổi trẻ, tài cao (RFI).

S – Việt Nam: Thăm quan cảnh đẹp ở núi Bà Nà (VTV).

HÌNH ẢNH KINH HOÀNG ÚC CHÂU (Sơn Trung).

Nghệ thuật điêu khắc từ đường (BBC).

– 11 ngôi sao chuẩn bị theo Van Gaal cập bến Man Utd (VNE).

– Những khoảnh khắc ấn tượng nhất ở chung kết Champions League (VNE).

13h50′:

Chiếc thuyền ngoài xa và thông điệp nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu (PBVH).

Chuyện xảy ra khi các nhân vật cổ tích bước vào đời thực (DT).

Lời ai điếu cho văn học Xô Viết (Văn Việt).

Ảnh hưởng của Dostoievski tại Việt Nam trước 1945 (PBVH).

Đà Lạt – Lâm Đồng xưa thời Vua Khải Định (DV).

Hà Nội 60 năm trước qua ống kính binh sĩ Lê dương (1) (KT).

Khám phá bí ẩn điêu khắc Chăm Pa (DV).

Du lịch Việt Nam vượt sóng gió – Bài 1: Phát triển du lịch bền vững – hướng nào? (ĐĐK).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

– Bùi Văn Nam Sơn: Kant: Giáo dục là gì? (Người Đô Thị/ TS). – Giáo dục có vai trò gì? (THĐP).

– Hơn 11% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp môn Sử (VNE).

Học phổ thông, bao nhiêu năm là đủ? (TH ĐP).

– Trường nghề ngày càng thê thảm (NLĐ).

TP.HCM: Bố trí mẫu giáo công lập cho con em gia đình nhập cư (VTV).

Đôi dòng về chuyên ngành y khoa (của một sinh viên y đang trước ngưỡng chọn chuyên ngành)(THĐP).

Cám cảnh xóm trọ sinh viên mùa ‘mất điện, nước’ (TG). Sinh Viên ở xứ “thiên đường XHCN”.  Nhiều khi đi làm, đi học không đánh răng, rửa mặt; ăn uống xong chén bát chất đống vì chẳng có nước.

Giáo viên ném cốc vào hiệu trưởng ngay trong cuộc họp (VNN).

Nóng clip: Thầy giáo và học sinh ôm, hôn nhau đắm đuối trong lớp (ĐS&PL).

Chống thoái hóa võng mạc với một cốc cà phê mỗi ngày (Tia Sáng).

– Sẽ có mưa sao băng Camelopardalids vào ngày 23 đến 24-5 (TT).

Các Nhà Khoa Học Nỗ Lực Tìm Kiếm Nước Trên Mặt Trăng (ĐKN).

 Những loài vật kỳ lạ nhất thế giới (LĐ).

– Nhận biết “bạn hay thù” trên Facebook (TT).  – 20 ngày sống ảo (TN). – Điện thoại thông minh hủy hoại sức khỏe bạn như thế nào (VNE).

13h50′:

Sở GD&ĐT Thanh Hóa tiếp tục đá bóng lên trời  (GDVN).

Hai trường đại học công bố môn thi chính  (Infonet).

Đà Nẵng: Không cắt điện tại các hội đồng thi tốt nghiệp (Infonet).

Tư vấn: Giúp con vào đại học không áp lực (DT).

Bí kíp “vượt vũ môn” SAE 2014  (GDVN).

Bán đồng phục học sinh giá ‘cắt cổ’, hiệu trưởng bị kỷ luật (MTG).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

H1Nạn nhân ‘ma rừng’ sum họp với gia đình (TN). =>

 Vinaconex không trả lời được câu hỏi về khả năng vỡ tuyến dẫn nước sông Đà (LĐ).

– Muốn buộc dân mua BHYT, phải cải thiện chất lượng khám chữa bệnh (TBKTSG).

– Đã khống chế đám cháy rừng lớn ở Thanh Hóa (DV).

Xử trí khi trẻ say nắng, mệt lả do nóng (VNE).  – Sống khỏe: Bệnh viêm não mùa hè và cách phòng tránh (VTV).

Pháp: Máy bán bánh mì tự động (VTV).

Một tòa án Nhật cấm tái khởi động 2 lò phản ứng hạt nhân (RFI).

13h50′:

Gánh nặng mỗi năm có 116.000 ca mắc ung thư mới (MTG).

“Xin ông trời đừng cướp đi bố của các con tôi” (DT).

Sẽ bắt buộc toàn dân tham gia bảo hiểm y tế (MTG).

Nắng thiêu đốt, dân Hà Nội trắng đêm canh nước (VEF).

Hàng trăm tấn nước “treo” trên những nóc nhà rệu rã (DT).

Cháy dữ dội sát Vườn quốc gia Vũ Quang (DT). – Hà Tĩnh: Hàng trăm cán bộ kiểm lâm chữa cháy rừng dữ dội lúc giữa đêm  (Infonet).

Thả 4 con khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên (NLĐ).

Đà Nẵng: Tìm cách tinh vi “xài chùa” để giảm tiền điện  (Infonet).

QUỐC TẾ

Quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính (VOA). – Quân đội Thái Lan đảo chính (RFI).  – Quân đội Thái đảo chính và nắm quyền (BBC).  – Quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính trên đài truyền hình (RFA).  – Quân đội Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc (TT). – Quân đội Thái ban lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người (TN). – Tướng Thái Lan nói đảo chính ‘để khôi phục trật tự’ (TN). – Bangkok vẫn bình an sau đảo chính (TN). – Tư lệnh Thái Lan: Quân đội kiểm soát toàn bộ đất nước (VTC). – Quân đội Thái ra lệnh các đài truyền hình, đài phát thanh tạm ngưng phát sóng (TN).

H12Thái Lan trong ngày đảo chính (VNE). – Thái Lan: Hiến pháp tạm ngưng hiệu lực (TT). – Quân đội Thái Lan đảo chính, cam kết cải tổ (VOA).   – Các nước lo ngại về đảo chính ở Thái Lan (VNE). – Thái Lan : phe Áo Đỏ ủng hộ chính phủ đòi trưng cầu dân ý (RFI).

– Nga điều tàu, máy bay chở binh sĩ, vũ khí rút khỏi biên giới Ukraine (DV).- Lính Ukraine thiệt mạng ở Donetsk (BBC). – 8 binh sĩ Ukraine bị các phần tử ly khai thân Nga giết chết (VOA). – 11 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại Donetsk (NLĐ). – 15 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong đụng độ tại miền Đông (DT). –Ukraina chuẩn bị bầu cử trong căng thẳng, dưới sự đe dọa của phe ly khai và Nga (RFI). – Quân đội Ukraine thả nhà báo Anh làm cho truyền hình Nga (TT).

Nga đề nghị đưa các vi phạm ở Syria lên Tòa Hình sự Quốc tế (VOA).  – Pháp kêu gọi không phủ quyết việc đưa Syria ra Tòa án Quốc tế (RFI).  – Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của LHQ về cuộc nội chiến Syria (LĐ). – Lực lượng Syria chấm dứt cuộc chiếm đóng nhà tù Aleppo (VOA).

– Gazprom chịu thiệt vì bán khí đốt cho Trung Quốc (VNE).

– Tàu ngầm INS Arihant, ‘kẻ huỷ diệt’ của Hải quân Ấn Độ (MTG).

Anh và Hà Lan bầu Nghị viện Châu Âu (RFI).

Hàn Quốc : Một cựu thẩm phán tối cao được bổ nhiệm làm Thủ tướng (RFI). – Hàn Quốc: thay thủ tướng để diệt tham nhũng ở các cơ quan công quyền (MTG).

Bắc Kinh lên án một kênh truyền hình Tây Ban Nha sỉ nhục người Trung Quốc (RFI).

– Thủ tướng Nhật chỉ kết bạn với 3 người trên Twitter: Họ là ai? (MTG).

– Tham nhũng đe dọa nhiều quốc gia Nam Á (MTG).

Vụ MH370 : Tiếp tục tìm kiếm dưới đáy Ấn Độ Dương (RFI).

6 công dân Iran bị bắt vì video nhạc phẩm ‘Happy’ được thả (VOA).

13h50′:

Tướng quân đội tuyên bố nắm quyền thủ tướng Thái Lan (TN).  – Quân đội Thái yêu cầu bà Yingluck, các cựu bộ trưởng ra trình diện  (DT).  – Đảo chính ở Thái Lan bị lên án (BBC). – Lãnh đạo thế giới quan ngại về nhân quyền sau vụ đảo chính ở Thái Lan (VOA). – Mỹ: Không thể biện minh cho cuộc đảo chính ở Thái Lan (VOA).

Nga cho biết đang rút quân khỏi biên giới Ukraine (RFA).  – Lệnh trừng phạt ít nhiều tác động đến kinh tế Nga (VOA). – Các phần tử ly khai thân Nga giết 14 binh sĩ Ukraine (VOA).- Binh sỹ Ukraine nổ súng bắn lẫn nhau tại miền đông (DT).  – Hàng chục binh sĩ Ukraine “chuyển phe” sang tự vệ địa phương (QĐND). – Giá năng lượng ảnh hưởng rất lớn đến khủng hoảng Ukraine (VOA).

Các nhà giáo Nigeria biểu tình phản đối vụ bắt cóc nữ sinh (VOA). – Sử dụng phi cơ không người lái tìm các nữ sinh Nigeria bị bắt cóc (VOA). – LHQ đưa nhóm Boko Haram vào danh sách đen

Nga và Trung Quốc lại phủ quyết nghị quyết về Syria (NLĐ).

Báo Đức: Thủ tướng Đức Merkel có thể trở thành Tổng Thư ký LHQ (SGGP).

Tổng thống Hàn Quốc đề cử thủ tướng mới, sa thải giám đốc tình báo (DT).

Phó Tổng thống Hoa Kỳ nêu tiềm năng kinh tế của síp (VOA).

6 công dân Iran bị bắt vì tải lên internet video ‘Happy’ được thả (VOA).

Buôn bán ma túy gia tăng ở biên giới Thái Lan-Miến Điện (VOA).

* RFA: + Sáng 22-05-2014; + Tối 22-05-2014

* RFI: 22-05-2014

* VTV: + Chào buổi sáng – 22/05/2014 + Gõ cửa ngày mới – 22/05/2014 + Điểm báo – 22/05/2014 ;+ Bản tin Thời sự 12h – 22/05/2014 ; + Tài chính kinh doanh sáng – 22/05/2014 ; + Tài chính tiêu dùng – 22/05/2014 ; + Tài chính kinh doanh tối – 22/05/2014 ; + Nhịp đập 360 độ thể thao – 22/05/2014 ; + 360 độ Thể thao – 22/05/2014 ; + Thời tiết du lịch – 22/05/2014 ; + Khoảnh khắc thường ngày – 22/05/2014 ; + Cuộc sống thường ngày – 22/05/2014 ; + Thế giới trong ngày – 22/05/2014 ; + Bản tin quốc tế 17h – 22/05/2014 ; + Thời sự 19h – 22/05/2014

+ Đừng để tiền rơi – 22/05/2014 ;  + Thời sự 12h: Niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư – 22/05/2014 ; + Thời sự 12h: Thủ tướng tham sự diễn đàn kinh tế thế giới – 22/05/2014 ; + Thời sự 12h: Thủ tướng tiếp Chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới – 22/05/2014 ; + Thời sự 12h: Thúc đẩy cộng đồng kinh tế ASEAN thông qua tăng cường phối hợp công tư – 22/05/2014 ; + Thời sự 12h: Xét xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và đồng phạm – 22/05/2014 ; + Thời sự 12h: Công bố nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau tiêm – 22/05/2014 ; + Thời sự 12h: Nổ lớn ở Tân Cương, Trung Quốc – 22/05/2014

 

28 bình luận to “Tin thứ Sáu, 23-05-2014”

  1. ACB said

    Thủ tướng: ‘Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông’
    ————
    Câu này, có lẽ chủ yếu để chọt Trọng Lú cho ….vui !- Dũng X , một Thủ tướng , có vẻ như đang hoạt động khá ráo riết trong vai trò…CT Nước ?! Cũng được, nhưng nếu có công nhận điều gì từ các “hoạt động” ấy, thì xin công nhận là X khéo dò lòng người để “NÓI” ( và chỉ là NÓI ) những điều phù hợp lòng người , nhằm tìm kiếm sự ủng hộ đối với cá nhân ! Xin ” Đừng nghe những gì …..” ( Hic! Chắc lấy câu này làm “Nick” luôn để khỏi phải nhắc đi, nhắc lại ! )

    Ngày nhậm chức ,X tự đứng ra đối thoại với dân để làm giương cho quan chức CSVN , khi ấy X “yêu sự thật ,ghét giả dối” làm lòng người tha hồ nức nở ! Vụ Tiên Lãng người ta trông X như nắng hạn đợi mưa ? Vụ Bauxite ( toàn lỗ khủng, chỉ để giúp Tàu chiếm VN ) người ta hy vọng X lắng nghe và thực hiện lời VN Giáp ? Vụ Nhà máy Hạt Nhân người ta trông X hoãn lại vô thời hạn…nay Nga đang xây ! . Ở quốc hội, X vì mâu thuẫn nội bộ, liền “đáng liều” nói về Hoàng Sa và CNCH …,dân rên lên vì sướng ! Đầu năm , X ca bài ” thay đổi thể chế “…”nắm chắc ngọn cờ Dân chủ…để mà xốc ” , dân ta lại rên rỉ ,nghẹo ngào thi nhau …cùng “xốc” phụ!
    Trong Kinh tế, gã Y tá là tay thợ in tiền chuyên nghiệp gây lạm phát khủng . X chăm chăm đỡ đầu mọi loại “DNNN ” để qua đó ban phát tài lộc mà ” không kỷ luật một ai ” đến nổi , KT đất nước vừa định cất lên đã gãy cánh, nước đã mạt còn thêm mang nợ khủng đến tận hôm nay ! Vinashin đã sink, còn Dầu khí đang tranh giành…X có hơn 300 trang “sổ đen” thối đến ngạt mũi ! X giúp con gái thành tỉ phú, con trai thành vua tương lai, X nuôi tướng CA Hưởng một con ác quỷ, X ban bổng lộc hậu , thăng chức tước cho bọn CA “ác với dân” , chỉ đạo đám nha trảo ” hai bao cao su” hại dân không chừa một lối thoát nào. X bỏ tù người yêu nước, nhiều đến đếm không xuể…vv.

    Và nay, đang bị “đồng chí dí, triệt đủ đường ” , nhưng X biết dân VN đang căm hận giặc Tàu, liền nói ngay ” đếch cần thứ hữu nghị lừa dối bị lệ thuộc”…vv. Dân nghe xong, mọi “bánh vẽ trước kia” đều cho qua, đồng loạt lại khóc ré lên vì biết ơn cái “bánh vẽ ” mới !! Chúc ngon miệng !

    PS
    Dạo này được mùa hai chữ ” thiêng liêng” , toàn bộ lãnh đạo cùng tranh thủ gào lên , thi nhau mà ” thiêng liêng” , nhất là sau khi đã bán dần cái ” thiêng liêng” ấy ! Không thể áp dụng câu ” chọn kẻ ít xấu hơn để chơi” , tất cả “bè lũ bốn tên VN” , không thể tin bất cứ tên nào dù cho chúng “lên tiếng” ủng hộ ta…! Sorry, đã đủ rồi, đất nước có còn thời gian đâu mà tiếp tục đi lanh quanh để ….đợi ăn bánh vẽ ?

  2. […] Posted by adminbasam on 23/05/2014 Basamnews […]

  3. Lê Việt said

    – Phẫn nộ hãng tin uy tín Nga xuyên tạc lịch sử, vu khống Việt Nam (VTC).
    Cổ nhân vẫn nói ” người khôn chọn bạn mà chơi”, chẳng hiểu đến giây phút định mệnh này cái gọi là Nhà Nước Việt Nam, Chính quyền Việt Nam đã sáng mắt ra chưa nhỉ.Khấu đầu dưới bệ bạn vàng, thì nó chửi như cho1, nó tàn sát chẳng tha. Nhảy qua ôm chân thằng “xét lại” vưỡn mong có được sự hậu thuẫn khi bị thằng anh em “cẩu tử” nó đục. Bi giờ thì 2 thằng nó công khai bắt tay hợp tác với nhau, cái gọi là CQVN này còn mong nó hỗ trợ giúp đỡ nữa không nhỉ? Nó đã ngoắt đuôi, phủi đít rồi! Ô hô thế giới đại đồng, Xã hội chủ nghĩa một giòng cẩu nô.

    • montaukmosquito said

      Cái này có thể trả lời cho bác chưa ?

      TCCSĐT – Ngay từ năm 1924, Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã xác định rất rõ ràng rằng: Học thuyết Mác – Lê-nin là học thuyết cách mạng nhất, đúng đắn nhất và đó cũng là học thuyết duy nhất có thể soi đường cho cách mạng Việt Nam.

  4. […] Tin thứ Sáu, 23-05-2014 […]

  5. khach said

    Về quần đảo HS-TS và công hàm PVĐ 1958,ai cũng biết ông Đồng không thể cho ai bất kỳ thứ gì của người khác vì HS-TS khi ấy là của VNCH.Sẽ có người cho rằng,nhưng vì CPVN hiện nay là người kế thừa của CP VNDCCH nên có nghĩa vụ phải thực thi công hàm đó.Điều này không chính xác.Tại sao?Vì trên danh nghĩa,CP CHMNVN vẫn là người chính thức tiếp quản 2 quần đảo HS&TS từ tay CP VNCH vào thời điểm năm 1975.Và từ thời điểm đó cho đến khi cùng CP VNDCCH hợp nhất thành CPVN hiện nay,CP CHMNVN chưa bao giờ có tuyên bố cho ai hoặc từ bỏ chủ quyền đ/v 2 quần đảo này.Và cũng vì CPVN hiện nay là do sự hợp nhất giữa CP VNDCCH với CP CHMNVN (người tiếp quản HS-TS trực tiếp từ tay CPVNCH) nên CPVN hiện nay không có nhiệm vụ thực thi công hàm mà TTg VNDCCH đã ký năm 1958.Đó là chưa nói đến việc QH VNDCCH chưa hề được bàn bạc hoặc có ý kiến về sự kiện trọng đại mà nội dung công hàm đề cập đến.

  6. KK said

    Nhờ mọi người kiểm chứng thông tin:

    BỘ QUỐC PHÒNG HOA KỲ TIN LÀ TRUNG CỘNG SẼ ĐÁNH VIỆT NAM!
    Theo nguồn tin mới nhất có được là các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ tin rằng Trung cộng chắn chắn sẽ tấn công Viêt Nam trong một thời gian rất gần, có thể là trong vòng tháng sau, hoặc chậm lắm là trong phạm vi mùa hè này.

  7. […] Basam […]

  8. Mongun said

    Khả năng xảy ra chiến tranh Trung-Việt theo tôi là rất cao. Ngoài các vấn đề mà bài này (https://anhbasam.wordpress.com/2014/05/23/2258-kich-ban-chien-tranh-viet-trung/) đã nêu, còn có các lý do khác nữa, như:
    1.TQ rất muốn dùng thuốc thử liều cao để xem xét phản ứng của thế giới, nhằn tiến hành sự nghiệp bành trướng, nhất là sau khi chứng kiến vụ Nga-Ucraina, phương Tây và Mỹ đã không can thiệp về mặt quân sự.
    2. Họ Tập muốn khẳng định uy tín của mình ở trong nước (giống Đặng trước đây) bằng cách tiến hành một cuộc chiến nhanh gọn, mà dối tượng VN là quá lý tưởng vào lúc này.
    3. Sau khi hiện đại hóa quân sự, TQ cũng rất muốn thử các vũ khí của mình trên thực tế, đồng thời lấy lại thể diện để tham gia vào thị trường vũ khí toàn cầu.
    4. VN là một nước bị cả thế giới không ưa, kinh tế yếu kém, lòng dân không ủng hộ chế độ, ngoài ra rất có thể trong các thỏa thuận với Nga vừa rồi đã có các điều khoản mà Nga đã bán đứng VN.
    Chỉ với các lý do nêu trên, cũng thừa sức để TQ đánh VN vào lúc này.
    Chỉ có thể đi theo con đường mà Cù Huy Hà Vũ đã nói mới cứu được dân tộc và đất nước VN khỏi cảnh bắc thuộc.

  9. hèn với giặc ác với dân said

    Clip tự thiêu trước Dinh Độc Lập, ngày 23/5/2014

  10. hèn với giặc ác với dân said

    gấu nga tát thẳng vào mặt con ngáo ộp ngu muội việt nam 1 cái đau điếng.

    http://tuoitre.vn/The-gioi/608802/con-dau-dau-cua-nha-bao-nga-dmitry-kosyrev.html

  11. “Công hàm Phạm Văn Đồng làm lung lay yêu sách chủ quyền của Việt Nam – Thằng cha này chỉ nói lấy được. VN chưa bao giờ nhượng HS cho Tàu. Công hàm Phạm văn Đồng vô giá trị vì lúc đo HS là của VNCH, đại chiện chính thức và hợp pháp là Tổng thống Ngô Đình Diệm

    • D.N.L. said

      Bác nói có lý lắm nhưng cái tai hại của Công Hàm ủng hộ Bản Tuyển Bố đơn phương mà Tàu cộng đưa ra
      về chủ quyền Biển Đông là có thật,chứ không phải chuyện đùa.Bác đọc hết Bản Tuyên Bố trên để hiểu Tàu
      cộng đã đề cập những điều gì trong đó.Mình ủng hộ người ta mà không nắm vững những tuyên bố của họ
      thì đã bị họ lừa gạt.Đó là cái lỗi lầm của chính mình mà không đổ thừa cho ai được cả !
      Điều nữa là nếu anh công nhận đối thủ (VNCH.) có chủ quyền thì tại sao anh gán tội cho họ là ngụy,bù nhìn,
      bán nước để lấy cớ mà lật đổ họ cơ chứ ?
      Một điều nữa về NGUYÊN TẮC bất biến và quan trọng nhất là chủ quyền phải có tính LIÊN TỤC.Nếu anh lấy
      lý do vì đang đánh chiếm miền Nam nên tạm thời phải ủng hộ đồng minh Tàu của mình,nghĩa là anh đã từ bỏ
      chủ quyền của VN.nói chung thì hoàn toàn TRÁI NGƯỢC với nguyên tắc nói trên.
      Các bác trong nước cứ tìm cách ngụy biện ở chổ này ! Đó là 1 trong những lý do cốt lõi khiến CsVN.không dám
      kiện Tàu cộng,ngay cả Vũ Đ Đam cũng cho kiện là…làm nước rơi xuống đất không hốt lại được.Nói thì có lý ở
      câu đó là chỉ để làm người ta không chú ý gì đến tiển đề (chủ quyền phải kiện) trước đó ! Đánh lạc hướng ! Có
      ngài “chí thức” lại can ngăn rằng kiện không được gì mới là (ngu) ghê !!!

      • quynhmai said

        Vậy thì chính phủ hiện nay chỉ có nước phải đổi tên thành Vnch thì mói có đủ cơ sở pháp lý để đòi lại phải hôn mấy bác?

        • montaukmosquito said

          Hoặc ta có thể làm thế nào để chứng minh chế độ CHXHCN -kế thừa VNDCCH- không đại diện cho Việt Nam, mọi tuyên bố của chính thể đó là đồ bỏ .

        • D.N.L. said

          Từ một lý luận mà bẻ qua phải đổi tên nước thành VNCH.thì qủa là vô duyên
          và qúa buồn cười cho cách đánh lạc hướng chủ đề !.

  12. Nguoi Viet said

    Trong các vị lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay phải thú thật chỉ có ông ba X là thỉnh thỏang dám nói những cảm nhận của nhân dân VN về anh bạn tàu (Tôi xin nhắc lại đó là cảm nhận của đa số nhân dân yêu nước VN về bọn tàu chứ kkhông phải là của ông X) còn những bác khác thì đeo tàu tòn ten, đặc biệt bác Nguyễn chí Thanh, Hòang Trung Hải, … gần như cả bộ chính trị thì phải hehe !
    Tuy nhiên bác X có cái tật nói cho vui nhưng rút cục đâu lại vào đấy (nghĩa là nói mà chẳng làm cái chi hết ) vài ví dụ trong vô van ví dụ :
    1) bác X là người vào gặp ông Võ Nguyên Giáp thời ông bệnh còn nói được và` hưá sẽ quan tâm về y kiến của ông Giáp liên quan đến Tây Nguyên (bauxite) nhưng chỉ vài hôm sau khi xuống Hải phòng nói chuyện thì ông X bảo ngay đó là chính sách lớn của đảng ?!!!!
    2) bác X là người bảo tôi thích trung thực, ghét dối trá và tuyên bó chống tham nhũng. Nnếu không được tui từ chức … vào những ngày đầu khi vừa nắm thủ tướng làm bà con tung hê quá chừng trong đó có anh ba Nhất hehe (Trương Duy NHất) … nhưng chỉ sau 1 nhiệm kỳ , chính phủ bác X thuộc lọai tham nhũng , thối nát bậc 1 ! Đến nốu bác Y gọi là bầy sâu mọt ! Nhưng thú thật bác Y chẳng làm được gì cả, còn tệ hơn các bác X !!!!

    3) bác X lớn tiếng tại quốc hội về quyền biểu tình yêu nước các đây gần 2 năm nhưng nói xong bác chẳng làm gì cả … có chăng là bô Công An của bác X và các tên công an côn đồ lại được dạy du côn hơn, mất dạy hơn trong trấn áp người VN yêu nước chống tàu !!!

    4) bác X từng nói về Hòang Sa tại Quốc Hội nhưng biết bao việc xảy ra các bộ trưởng, thứ trưởng của bác ôm chân tàu càng chắc và càng nhầy nhụa hơn !!! Ngòai ra
    Biết bao công trình tàu ôm, tàu làm lôm côm, tàu nâng giá tào lao báo chí nói cho nhiều rồi cũng rứa !!
    Đăc biệt các trí thức Bộ Trưởng của chính phủ bác X còn có viễn kiến mời chuyên gia trung quốc sang lo cho nông dân VN triong việc bán nong sản phẩm sang TQ !!!!! Hết ý !!!!
    Lần này bác nói tốt là dám thể hiện ý chi’ dân tộc nhưng KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐÂY !!! ?
    Đúng là Công Sản nói nghe hay nhưng làm tòan dối trá & tào lao ! Mà thật vậy không chỉ CS VN mà tàu cộng và nga cộng cũng rứa !!!!
    Thôi thì dù một lần bất tín vạn lần bất tin NHƯNG MONG LẦN NÀY BÁC X HÃY HIỆN THỰC LỜI NÓI CỦA MÌNH BẰNG CÁC HỌAT ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TRUNG QUỐC ĐỂ CÁI BẢN ĐỒ CHỮ S NÀY CÒN TỒN TẠI đến hết thời nhà Sản ! Mong lắm thay
    Thân kính

  13. […] Basamnews Tin được đưa lên mạng lúc 2h sáng và cập nhật thêm sau đó. Tin trưa được cập nhật lúc 13-14h. […]

  14. khach said

    Các hoạt động ngoại giao cùng những tuyên bố rõ ràng,mạnh mẽ và đầy thuyết phục,gần đây,của 3D về vụ HD981 đã khiến ông gần gủi với quyền lợi của dân tộc hơn bao giờ hết.Tiếc rằng lú đang nắm bí thư quân ủy TW nên mới cùng tay cạy kho quân nhu “đẻ” ra học thuyết quân sự chủ bại:”Không liên kết với nước nào để chống nước thứ 3″kể cả khi nước thứ 3 là cường quốc đầy tham vọng đang tiến hành xâm lược biển đảo của tổ tiên bằng sức mạnh quân sự(tàu chiến,máy bay).Điều này khiến VN không có đồng minh trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cùng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trước một kẻ thù ỷ sức mạnh quá bạo ngược như TQ.Hy vọng 3D cùng các đồng sự sớm đưa vụ việc TQ dùng vủ lực chiếm đóng trái phép quần đảo HS của VN (1974) ra trước Toà án QT vì thời hiệu khởi kiện chỉ còn vỏn vẹn có 10 năm.

  15. Lê Việt said

    SANG NĂM TỚI HOÀNG SA!

  16. montaukmosquito said

    THỦ TƯỚNG: KHÔNG ĐÁNH ĐỔI CHỦ QUYỀN LẤY HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG!

    Ta chỉ đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị thật sự thôi ?

    Trung Quốc nên tạm dừng biện phát quân sự, dùng hữu nghị thật sự thì có thể lấy được chủ quyền của cả Việt Nam cũng được .

  17. Apollonia said

    Tự do cho Anh Vinh. Sang năm về Hoàng Sa!

  18. Mike Thompson said

    Re: HD 981 Oil Rig Press Conference Sub-TITLE

    Please advise Vietnamese MFA to add Sub-TITLE in ENGLISH for your International Press conference unless it’s for Vietnamese only.
    We can’t read the TITLE last press conference on 07/05/14 about HD 981 oil Rig.

Gửi phản hồi cho Mongun Hủy trả lời