BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Ba, 08-04-2014

Posted by adminbasam trên 08/04/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

– Đỗ Kiên Cường: Một cái nhìn khác về tàu ngầm Trường Sa (viet-studies). “Tác giả cho biết, báo trong nước không chịu đăng bài này“. – Tàu ngầm Trường Sa khoác “áo mới” (PT).

– Tương Lai: Tín hiệu đáng mừng (Quê Choa).

Tàu chiến Mỹ cập cảng Đà Nẵng (BBC). – Hải quân Hoa Kỳ Việt Nam bắt đầu các cuộc thao dượt chung (RFI). – Hạm đội Mỹ muốn Cam Ranh sửa chữa tàu chiến, tàu ngầm (TTXVN). – Tàu khu trục của Mỹ cập cảng Tiên Sa (NLĐ). – Việt Nam sẽ nhận 2 “Báo biển” Gepard 3.9 vào năm 2017 (ANTĐ).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham quan chiến hạm TQ Liêu Ninh (VOA). – Trung Quốc mời bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay (RFI).

Thánh lễ an táng nhà giáo Phêrô Đinh Đăng Định (DCCT). – Tôi tham dự Thánh lễ an táng thầy Đinh Đăng Định (DLB). – Những hình ảnh lễ viếng thăm thầy giáo Đinh Đăng Định ở ba miền đất nước (Dân Luận). – Hình ảnh kính viếng trước linh cữu thầy giáo Đinh Đăng Định (DCCT). – Tiễn đưa thầy giáo yêu nước Đinh Đăng Định về cõi vĩnh hằng (Boxitvn). – Video clip: Lễ tiễn đưa Thầy Phêrô Đinh Đăng Định từ Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (Boxitvn).

HÀNH TRÌNH … (FB Lưu Gia Lạc). – BÊN LỀ ĐÁM TANG THẦY GIÁO ĐINH ĐĂNG ĐỊNH (FB Nhất Nam). – Những điều còn đọng lại trong tang lễ thầy Đinh Đăng Định (Dân Luận). – “Không được giữ lòng thù hận… Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau” (Dân Luận). – Đinh Đăng Định: Lương sư hưng quốc (DLB).

Nhật ký mở lần 84: BA TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐỂ CẮT ĐỨT HẲN CUỘC ĐỜI MỘT TRÍ THỨC YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH (Tô Hải). “Mình lại thầm nổi giận những kẻ gọi là trí thức nhưng luôn ngậm miệng trước những cảnh con người bị chà đạp, bị giết hại, không hề xảy ra tại một đất nước văn minh nào ở thế kỷ XXI này: KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH QUYỀN TỨC LÀ PHẢI …CHẾT!

Khi những chiếc đũa trở thành một bó (RFA).

– MS Nguyễn Trung Tôn: Hãy cứu lấy chị Hồ Thị Bích Khương (DLB).

TS Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ: được/mất, hay/dở của các bên (VOA/Chép sử Việt). – TS Cù Huy Hà Vũ đã đến Mỹ (RFA).

– Xin bổ sung thêm 2 video về trường hợp LS Bùi Kim Thành ở Mỹ, một kinh nghiệm rất tốt cho TS Cù Huy Hà Vũ. Đó là về “tính cách” của bà, cách khai thác trường hợp của bà của Phố BolsaTV, và tình hình một số tổ chức người Việt ở Mỹ:

Các nhà hoạt động trẻ VN điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Canada (VOA).

Công an Hà Nội sách nhiễu sinh viên CLB Mái Ấm xanh (RFA).

Thuyền nhân có là nạn nhân chiến tranh? (RFA).

1<- Nông dân nhóm 356 Dương Nội làm lễ ăn thế Quyết tử giữ đất – Phóng sự hình (Nguyễn Tường Thụy). – Bút Tre – Vụ biểu tình chống cưỡng chế tại Vũng Áng, 8 người dân bị khởi tố, bắt giam (Dân Luận). – Bút Tre – Ngày mai, dân oan Cồn Dầu sẽ làm việc với đoàn thanh tra thành phố Đà Nẵng (Dân Luận). – MS Hồng Trung: TỨC NƯỚC VỠ BỜ (ĐVD).

Trục lợi từ đất công (NLĐ).

Sóc Trăng: Cắt cổ tự sát vì bị đánh đập, ngược đãi trong trại cai nghiện (DLB).

Những nghịch lý của dân chủ (TCPT).

Trung Quốc kết hợp đẹp mắt với đảng [CSVN] giết dân (DLB).

XIN LỖI THÁNG TƯ… (FB West Thunder). ” ‘Ba mươi tháng Tư’ Bên Thắng Cuộc, hả hê !!!/ Con trở thành kẻ ‘kiêu binh !’ trong đoàn ‘quân Giải phóng !’/ Nhưng ! Ba mươi tám năm sau con vô cùng thất vọng !/ Không hiểu mình đi ‘Giải phóng’ cho ai ???/ Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài !/ Đáy xã hội , nhiều ‘dân oan !’ mất đất“.

TỔ QUÔC TÔI NHƯ MỘT CON TẦU ĐI VỀ… (FB Nguyễn Thanh). “Tổ quốc tôi như một con tầu./ Hành trình thế sự-thấy mà đau./ Bởi lỗi ai trao nhầm người lái./ Mù đường dẫn lối-sẽ về đâu??/ Bao năm lặn hụp trong trì trệ./ Trong dòng thời đại-xếp đằng sau“. – CHUYÊN CHÍNH HAY CHUYÊN CHẾ? (FB Nguyễn Thanh). “Thích lãnh đạo-ôi đoảng ơi là đoảng./ Vạch đường đi đến cái sứ tù mù./ Văn hóa gì-khiến xã hội hóa ngu?/ Pháp lý tiền-ai biến sai thành đúng?

Có đúng đó là “cuộc đánh tráo không thể có”? (DLB).

Đảng đã nổi nóng với các báo … đảng quanh việc đưa tin Ukraine (ND/Chép sử Việt).

– Vũ Cao Đàm: Nhân vụ tước bằng thạc sĩ của Nhã Thuyên (Boxitvn).

– Mẹ Nấm: Nhát chém, sự phẫn nộ và niềm tin (Blog RFA). “Không phải đến khi nạn nhân Ngô Thanh Kiều (Phú Yên) bị đánh chết người dân mới phẫn nộ. Họ đã phẫn nộ và để sự phẫn nộ ấy trôi qua trong im lặng vì nhiều lý do. Một trong những lý do ấy là sự buông xuôi và thiếu vắng sự đồng hành của cả xã hội trước vấn nạn này. Đụng đến công an hình như ai cũng sợ, nhất là khi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong đã lên tiếng cho rằng lực lượng công an ‘thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ’. Đại biểu quốc hội cũng sợ, những người có tiếng nói, có trách nhiệm cũng sợ, vậy người dân biết làm gì?” – Một phán quyết mất lòng người (RFA). – Bản chất tòa án từ vụ Phú Yên? (BBC). – Luật sư Trần Vũ Hải: ‘Phải truy tố công an về tội Giết người’ (BBC).

Cần một lộ trình để tiến tới xóa bỏ án tử hình (RFI).

Lương sỹ quan quân đội cần được quy định theo chức vụ (SGGP).

Hai dự án bô-xít sẽ được cổ phần hóa! (DT). – Bộ Công Thương: Không xin ưu đãi cho hai dự án bauxite (HQ).

ASIAD 18: “Không quá 150 triệu USD” (NLĐ).

Người tố cáo tham nhũng được thưởng đến 10 tỉ đồng (TT). – Giám đốc bị tố lãnh lương quá cao (NLĐ). – ‘Lộ’ lương khủng cả Chủ tịch Vinacafe Biên Hòa (NĐT).

Chủ tịch phường bắt người, ‘hốt’ tài sản của dân (MTG).

Đất nổ, nhà rung: Bình thường? (NLĐ).

Thượng sĩ đặc công thách đấu hai thiếu tướng… ngoại cảm (Dân Luận). “1. Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác – ‘Tiến sỹ’ – trưởng bộ môn ‘Cận Tâm Lý’ – Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, 2. Thiếu tướng Ngô Tiến Quý – Người đã lấy danh nghĩa Viện Khoa học hình sự – Bộ Công An để tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, 3. Cùng những ‘nhà ngoại cảm’ có tên trong danh sách…

‘Không cần đăng ký nếu có hộ chiếu hợp lệ’ (BBC).

Người Việt ở Mỹ phản đối thành phố Irvine kết nghĩa với Nha Trang (VOA).

Nguyễn Duy Vinh – Chết dưới tay Trung Quốc (hay thư cho TS Lê Minh Thịnh) (Dân Luận).

Ngăn chặn 11 người Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao (VNN).

Trung Quốc cảnh cáo Mỹ không nên can thiệp vào Hồng Kông (RFI).

Mạnh Kim – Hồ sơ Chu Vĩnh Khang (1) (Dân Luận). – Mạnh Kim – Trung Quốc giả vờ hay thật sự chống tham nhũng?

Có nhiều hình ảnh trái ngược để so sánh Mỹ với Trung Quốc, làm từ thiện là một trong những hình ảnh điển hình! (FB Mạnh Kim).

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 44 người khi phong trào phản đối nhà máy hóa chất dâng cao (ĐKN).

Phong trào đấu tranh 'Hoa Hướng dương' của sinh viên Đài Loan đã sang tuần thứ tư

Phong trào đấu tranh ‘Hoa Hướng dương’ của sinh viên Đài Loan đã sang tuần thứ tư

Hiệp định thương mại với Trung Quốc : Sinh viên Đài Loan đã thắng (RFI). – Trung Quốc Không Kiểm Duyệt: Cách Mạng Hoa Hướng Dương ở Đài Loan (ĐKN). – Sinh viên sẽ rời Nghị viện Đài Loan? (BBC). =>

Hàn Quốc nâng cao cảnh giác với Bắc Triều Tiên (RFI). – Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên (NLĐ).

Ukraine tố cáo Nga ủng hộ biểu tình đòi ly khai ở miền Đông (VOA). – Vì sao biểu tình ở đông Ukraine? (BBC). – Các tay súng thân Nga chiếm trụ sở cảnh sát Ukraine ở Luhansk (VOA).

Nhóm thân Nga tuyên bố Donetsk độc lập, Kiev tố Matxcơva mưu đồ xâm chiếm Ukraina (RFI). – Donetsk ‘tuyên bố thành lập nước cộng hòa’ (BBC). – Donetsk tuyên bố độc lập – Tin và hình ảnh mới nhất (Infonet). – Sĩ quan Ukraine bị bắn chết ở Crimea (TP). – Bất ổn lan rộng ở Ukraine: lặp lại kịch bản Crimea (TBKTSG). – Nghị sĩ Nga: Tình hình miền đông Ukraine không giống Crimea (KT). – Chính phủ mới Ukraine phản ứng ra sao trước “diễn biến đặc biệt” ở phía Đông? (DV). – Miền Đông Ukraine đòi ly khai (NLĐ).

Ukraine đề nghị Nga ngừng gây sức ép kinh tế (TTXVN).

Đức cảnh báo về nguy cơ chia rẽ tại Ukraine (VOV).

9h10′:

– TS. Trần Công Trục: Hiệp định phận định Vịnh Bắc Bộ quy định điều gì? (Infonet).

– Đoàn Việt kiều lần thứ 3 đi thăm Trường Sa: Vòng tay hòa giải đang được siết chặt (LĐ).

– Hải quân Việt – Mỹ huấn luyện chung (TP).

– Nước cờ nào của Trung Quốc trên Biển Đông? (ĐV).

– Tổng tham mưu trưởng Philippines thừa nhận quên việc bảo vệ lãnh thổ (GDVN).

– 3 tàu Trung Quốc tiếp tục áp sát đảo tranh chấp (ANTĐ).

– “Không xin ưu đãi để giảm lỗ bauxite” (PLTP).

– Cần công bố hợp đồng đăng cai Asiad để đánh giá hệ quả pháp lý (PLVN). – World Bank không cho Việt Nam vay tiền làm ASIAD (ĐV).

– Kiểm soát chặt tài sản của quan chức (PLTP). – Dân được theo dõi các khoản chi của quan chức (PLTP).

– Dương Chí Dũng lại ra tòa, Vinalines vẫn nợ nần, phá sản (Vef).

– Đường cong vì lòng người không thẳng (PT). – Hãy “uốn” lợi ích cá nhân để đường Trường Chinh thẳng (TP).

– Sự “giàu có” của Bí thư Hội An (TVN).

– Cờ sao và văn hóa “tơ hồng” (GDVN).

– Bộ Công thương không bênh, EVN tiêu sang vẫn… vô tội (ĐV).

– Nhiều điều lộ ra sau phiên tòa gây phẫn nộ (TVN). – Bùi Hoàng Tám: Điều “ẩn ức” của ông thẩm phán TP. Tuy Hòa? (DT).

– Án lệ sẽ được tham khảo trong xét xử (PLVN).

– Thủy điện nhỏ, chuyện không nhỏ (PT).

– Lãng phí ở tỉnh nghèo – Kỳ 2: Xây trường, chợ rồi bỏ không (TN).

– Vỡ ống nước sông Đà: Vinaconex “chưa có thời gian tìm nguyên nhân” (Infonet). – “Điệp khúc” vỡ ống nước (ANTĐ).

– Được đình chỉ điều tra sau 23 năm làm bị can (TN). – Bồi thường chậm, người dân gặp khó (PLTP).

– Tìm 300.000 tỷ cho giao thông, đường chưa xong đã thu phí (ĐV). – ‘Kịch bản’ không ai mong của giao thông Việt Nam (VNN).

– Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài: Không di chuyển, chủ đầu tư còn đòi tăng giá vé quá quy định (ANTĐ). – Tăng phí ở trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài sẽ là cú sốc lớn (VTC).

– Tiết lộ về lợi nhuận khủng khiếp của cựu tiếp viên (VNN).

– Vụ nuôi gián đất ở Bắc Ninh: Sở KHĐT cố tình đánh tráo khái niệm (DV).

– Vén màn các vụ mưu sát lãnh đạo Triều Tiên (VNN). – Kinh tế ì ạch, Triều Tiên có thể sẽ cách chức Thủ tướng (MTG).

– Đức triệu đại sứ Triều Tiên phản đối thông báo thử hạt nhân (TTXVN).

– Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên phát triển máy bay không người lái dùng cho khủng bố (MTG).

– Donetsk tuyên bố thành lập cộng hòa độc lập (TN). – Miền Đông Ukraine dậy sóng biểu tình (PLTP). – Bầu cử Tổng thống Ukraina: Tiến thoái lưỡng nan (VNN). – Yanukovych bị lật đổ vì bí mật “tiếp tay” cho Trung Quốc? (Infonet). – Yanukovych bị lật đổ vì bí mật “tiếp tay” cho Trung Quốc? (Infonet). – Đức cảnh báo về nguy cơ chia rẽ tại Ukraine (VOV). – Tình hình Ukraine diễn biến hết sức phức tạp (PNTP). – Miền Đông Ukraine: Crimea mới hay cách mạng sắc màu kiểu Putin? (ĐV). – Ông Yanukovych bán công nghệ tàu sân bay cho Trung Quốc? (TP).

– Nga cảnh báo Ukraine không được đàn áp người biểu tình (TTXVN). – Nga hối thúc Ukraine tiến hành đối thoại dân tộc (KT). – Hậu Ukraine: Tổng thống Putin ra lệnh kiểm soát các tổ chức phi chính phủ (MTG).

13h50′:

– Một nhìn nhận công bằng (TT).

Biển Đông Nam Á (Jonathan London). “Rõ ràng tên ‘Biển Hoa Nam’ là không được rồi về ít nhất bốn mặt: (1) Chủ yếu là sản phẩm của thời đại thuộc địa hày thời đại đế quốc của TQ; (2) không phản ánh chủ quyền theo luật pháp quốc tế; (3) không đúng về mặt địa lý; (4) vừa dung nó vừa ‘chính đáng hóa’ những chính sách và thái độ bất chính đáng của Bắc Kinh trên biển“.

Mỹ huấn luyện Hải quân Việt Nam cấp cứu tàu ngầm (Người Việt).

– Mời Mỹ thăm tàu sân bay, Trung Quốc có mục đích gì? (VTC). – Đằng sau việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc (PT). – Thấy gì qua chuyến thăm của ông Hagel trên tàu sân bay Liêu Ninh? (LĐ).

– “Philippines đã lựa chọn con đường đúng đắn ở Biển Đông” (GDVN).

– Các kịch bản viễn chinh của Nhật (TN).

TS Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ chữa bệnh (BBC). – Ông Cù Huy Hà Vũ được trả tự do, đã đến Mỹ (Người Việt). – Không phải là khoan hồng, ân xá, đặc xá mà phải “Trả tự do” (DLB).

– MS Thân Văn Trường: Tình hình Hội Thánh Chuồng Bò ngày nay (DLB).

Tranh đấu cho dân chủ dưới góc nhìn của một kỹ sư (Nguyễn Văn Thạnh).

Nông dân nhóm 356 Dương Nội làm lễ ăn thề Quyết tử giữ đất (Phần tiếp theo) (Nguyễn Tường Thụy).

Thủ đoạn bóc lột tinh vi, tàn bạo thời hiện đại hay những điều không thấy mà đau đớn lòng (DLB).

Kết cục tất yếu cho một thể chế đóng (Đào Hiếu). “Trong lịch sử nhân loại, mỗi khi ở một quốc gia xuất hiện những hiện tượng như lòng dân oán thán thể hiện ra bằng những bài vè, câu ca, lời đồng dao nói bóng gió về sự suy đồi của chế độ, thì đó là lúc chế độ đang đứng ở bờ vực tiêu vong. Nặng hơn nữa, nếu thường xuyên xảy ra những vụ đàn áp điên cuồng nhắm vào những tầng lớp quần chúng và giới sỹ phu, những vụ tước đoạt tài sản, quyền sống, quyền làm người của nhân dân lao động, thì chế độ đã đến hồi kết!

Có lẽ dân Việt đang có nhu cầu chửi… thẳng vào mặt nó (FB Đoan Trang).

Chủ trương giữ quốc tịch, viên đạn không trúng đích (Người Việt). “… có thể tới cả triệu người Việt có liên quan đến tị nạn cộng sản có thể mất quốc tịch Việt Nam. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ trên xứ người. Thậm chí còn thuận lợi hơn, nếu về Việt Nam họ sẽ không chịu sự ràng buộc bởi quốc tịch Việt Nam nữa và vì thế nhà cầm quyền không thể cư xử tùy tiện với họ.  Có chuyện gì xảy ra không may mắn, họ sẽ được các cơ quan ngoại giao của quốc gia nơi cư trú giúp đỡ, che chở.  Chủ trương giữ quốc tịch của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, như vậy, với cộng đồng người Việt hải ngoại tị nạn cộng sản hoàn toàn thất bại. Viên đạn bắn không trúng đích“.

Vụ Nha Trang – Irvine: Tác giả rút đề nghị kết nghĩa (Người Việt).

BÀI THUYẾT GIẢNG CHINH PHỤC LÒNG NGƯỜI (Huỳnh Ngọc Chênh).

– Nguyễn Khắc Mai: Thư ngỏ kính gửi Anh Tư Sang (Quê Choa).

Đà Nẵng vẫn ‘đối đầu’ Bộ Tài nguyên – Môi trường (Người Việt).

Dư luận nhân dân…hang Cua (Hiệu Minh).

– Triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013: Sớm sửa đổi các chính sách bất hợp lí, chồng chéo (NCT).

– Cử tri đề nghị tách lương ra khỏi quân hàm sỹ quan (PLXH).

– ASIAD: lòng dân đã rõ (MTG).

– Ông Ngô Văn Khánh liệu có còn xứng đáng là người lãnh đạo Thanh tra Chính phủ? (NCT). – Sai phạm ở PVN: Rút tiền nhà nước để mua nhà cho… bố mẹ ruột (MTG). – Trung tâm Điện lực Sông Hậu: Khởi công rồi bỏ hoang, tiền gửi tiết kiệm? (TP). – Dự án 90 tỉ đồng đầu tư giáo dục ở Gia Lai: Có dấu hiệu bị “rút ruột” (LĐ). – Hoang tàn dự án dính nghi vấn “bôi trơn” 2,8 triệu USD (DT).

– Người tố cáo tham nhũng được thưởng bao nhiêu tiền? (Infonet). – Vụ “chống tiêu cực xong, bị mất chức” ở Tây Ninh: Dấu hiệu sai phạm hình sự, vì sao né tránh? (LĐ).

– Đường Trường Chinh bị nắn cong như thế nào? (TP). – Đường Trường Chinh bị ‘nắn cong’: Cần sự ngay thẳng! (VOV).

– Lãng phí, hoang hóa bờ xôi ruộng mật – Bài 2: Khổ sở vì quy hoạch treo (ĐĐK). – Lãng phí ở tỉnh nghèo – Kỳ 2: Xây trường, chợ rồi bỏ không (CafeLand).

– Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh: Vụ cán bộ và gia đình cán bộ chiếm đoạt trắng trợn tài sản công dân (NCT). – Nỗi niềm từ đất (ĐĐK). – Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre: Vì sao bản án có hiệu lực pháp luật sau 10 năm không được thi hành? (NCT).

– “Người hùng vụ án Năm Cam” bắt người để “đòi nợ thuê” (Kỳ I) (PT).

– Vỡ ống nước sông Đà: Vinaconex nói gì về “bí mật bị lộ” (Infonet).

– Hồ thủy điện Đăk Đring (Kon Tum): Chủ đầu tư cho là do dân… nổ mìn (DV).

– Phạm Phan Long: Hội Nghị Thượng Đỉnh Mekong 2 là một thất bại (Quê Choa).

– Tính xấu người Việt: Cần soi gương… (TT). – Xấu hổ quá! (PT).

TNS Tim Kaine và cộng đồng người Mỹ gốc Á vùng Bắc Virginia (RFA).

Trung Quốc: Cải cách mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường (Project Syndicate/ TCPT).

Thủ tướng Hun Sen dọa kiện thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy ra tòa (RFA).

– Cuộc họp ba bên Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về Triều Tiên (VOV). – Triều Tiên sắp cách chức thủ tướng (NLĐ).

Hình ảnh căng thẳng ở Đông Ukraine (BBC). – Mỹ cảnh cáo Nga về bất ổn ở đông Ukraine (BBC).

– Đụng độ nổ ra ở Kharkov khi người biểu tình tuyên bố độc lập (VOV). – Ukraine: Tiếp sau Donestk, Kharkov cũng tuyên bố ‘độc lập’ (Infonet). – Ukraina chia rẽ nghiêm trọng (VNN). – Ukraine thiệt hại 10,8 tỉ USD vì mất Crimea (NLĐ). – Ukraine bắt đầu mạnh tay với người biểu tình? (KT). – Ukraine: Tiếp sau Donestk, Kharkov cũng tuyên bố ‘độc lập’ (Infonet). – Căng thẳng Ukraina: Đông Nam Ukraina muốn thêm nhiều quyền hạn (LĐ). – Căng thẳng Ukraina: Chính quyền Ukraina họp khẩn đối phó biểu tình (LĐ). – Căng thẳng Ukraina: Đông Nam Ukraina muốn thêm nhiều quyền hạn (LĐ). – Ukraine để mất điều gì khi không giữ được Donetsk? (Soha). – Ukraine: Sẽ trừng trị mạnh tay người cầm đầu đòi ly khai (GDVN).

– ‘Tổng thống Nga Putin vẫn có thể đưa quân vào Ukraine’ (TTXVN). – Mỹ sẽ cứng rắn nếu Nga lấn tới ở Ukraine (NLĐ).

– Tổng thống Venezuela đồng ý gặp phe đối lập (TTXVN/Tin tức).

20h:

Phát hiện tài liệu quý về cai đội thủy binh Trường Sa và Hoàng Sa (TN).

Doanh nghiệp Nam Định “chết” nhiều, Trung Quốc đầu tư nghìn tỷ (ĐV).

Động thái mới hết sức đáng chú ý từ quân đội Trung Quốc (GDVN).

Tiếp chuyện Chuck Hagel, Trung Quốc hứa “không gây rắc rối’ (Infonet). – Thượng nghị sĩ Mỹ: Cần hỗ trợ đồng minh đối phó với Trung Quốc (GDVN).

Bộ trưởng Mỹ, Trung tranh cãi gay gắt về chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư (TN). – “Mỹ sẽ ủng hộ Nhật trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc” (DT).

Hạ viện Mỹ ghi nhận thành tích nhân quyền của Việt Nam (VOV).

Tư tưởng Trần Nhân Tông: Đỉnh cao của hòa hợp, hoà giải (ĐĐK).

Bộ Tư pháp sẵn sàng hướng dẫn ông Chấn đòi bồi thường oan sai (DV).

Hàng trăm người bắt xe buýt lên thành phố “vây”… ủy ban (NNVN).

‘Gặp lãnh đạo TP.HCM khó hơn gặp thứ trưởng’ (VNN).

Sai phạm ở PVN: Rút tiền nhà nước để mua nhà của… cha mẹ ruột (MTG). – Ông Hà Tuấn Trung: Người ta chống tham nhũng không phải vì tiền! (GDVN).

Vụ trưởng về hưu vẫn được ‘giữ lại’: Bộ Tư pháp giải thích thế nào? (VTC). – Vụ kéo dài tuổi hưu cho cán bộ: Bộ Tư pháp ‘linh động’ vận dụng luật (TN). – Cán bộ dùng bằng giả học lên cao: Gian để tham ô, thăng chức (GDVN).

Bẻ cong đường Trường Chinh: Khác quy hoạch Thủ tướng duyệt vì… (ĐV). – Tung hứng với “đường cong” (DT). – Đường Trường Chinh không cong hẳn mà cong mềm mại (TN). – Bẻ cong đường Trường Chinh: Sở Quy hoạch nói cong mềm mại! (ĐV). – Những cái lợi không lường của việc nắn đường?! (VHNA). – Hà Nội kết luận về vụ đường Trường Chinh bị “nắn cong” (VOV). – Nếu đường Trường Chinh thẳng, tiết kiệm nghìn tỷ (VNN).

Đà Nẵng sẽ xây cầu đi bộ “trăm tỉ” hình vỏ sò? (PT). – Đà Nẵng không đồng tình phương án cầu đi bộ qua sông Hàn (VOV).

Bức tranh nào cho nền nông nghiệp Việt Nam? (TN). – “Thứ trưởng thấy thế nào khi nhìn nông dân khóc?” (VnEco). – Bộ Công Thương: Dưa hấu ùn ứ tại cửa khẩu, Bộ “níu” thêm lỗi của dân (LĐ). – “Đừng làm nông theo kiểu chắp vá” (TT).

Lãnh đạo quận đang chờ báo cáo về vụ Chủ tịch phường dẹp chợ (MTG).

6 lần vỡ đường ống dẫn nước, Vinaconex thừa nhận chưa rõ nguyên nhân (Infonet/GDVN).

Buôn lậu, hàng giả: Bắt được con ruồi, để lọt con voi! (DT). – Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay buôn lậu (VOV).

Bauxite Tây Nguyên: Lý lẽ nhận ưu đãi của Bộ Công thương (ĐV). – Bộ Công thương: ‘Hai dự án bô-xít hoàn toàn có tính khả thi’ (MTG).

Tài nguyên sông Mekong đang suy giảm nghiêm trọng (VNN).

Sẽ chỉnh sửa Luật Quốc tịch phù hợp với tình hình thực tiễn (VOV). – Hơn 6.000 Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (TP). – Có thể xin QH gia hạn đăng ký quốc tịch (VNN).

 – Nhiều vùng Đông Nam Ukraine đòi ly khai khiến nguy cơ nội chiến dâng cao (SM). – Nga cảnh báo việc Kiev điều quân sẽ gây ra nội chiến ở Ukraine (TN). – Ukraine bắt giữ 70 kẻ ly khai (TP). – “Ukraine coi kẻ chiếm trụ sở chính quyền là khủng bố” (TTXVN). – Ông Putin: Không được để Nga rơi vào bất ổn như Ukraine (VOV).

Gazprom: Ukraine đã không trả nợ khí đốt đúng hạn (TTXVN).

Ngoại trưởng Nga lên án phương Tây can thiệp vào Ukraine (GDVN).

Tàu chiến Mỹ được cử tới gần Ukraine (VnEco).

KINH TẾ

Tập huấn kỹ năng thanh tra các dự án ODA (VTV).

Tiếp tục giảm lãi suất để kích cầu (NLĐ). – Sáp nhập ngân hàng yếu kém không giải quyết được vấn đề (HQ).

Vàng đi ngang, USD ngân hàng đảo như… rang lạc (ĐTCK).

Cán ngưỡng tâm lý 600 điểm, thị trường sẽ tăng hay giảm? (CL). – Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/4 (ĐTCK).

Đắng cay đi kiện (NLĐ). – Giao dịch căn hộ, đất nền tăng (TN).

“Chưa tính đến việc tăng giá điện” (VnEco). – Chưa tăng giá điện, tin vào bauxite (NLĐ).

Phá đường dây buôn lậu xăng dầu cực lớn (TP). – Giải pháp mới cho xăng dầu: Chưa đủ “đô”! (NLĐ).

Phú Thọ: Siêu dự án Dream City chỉ là “giấc mơ”? (HQ/CafeLand).

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang triển khai mua lúa tạm trữ vụ đông xuân

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang triển khai mua lúa tạm trữ vụ đông xuân

MobiFone sẽ được cổ phần hóa ngay trong năm 2014 (DT).

Hàng giả len lỏi khắp nơi (NLĐ).

Thuế xuất khẩu cá, tôm vào Mỹ còn nhiều bất hợp lý (SGGP).

<- Áp lực gạo giá thấp từ Thái Lan (NLĐ).

Năm 2014: Campuchia sẽ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á (TTXVN).

Vũ khí bí mật của Nga trong cuộc đối đầu với Mỹ (Tin tức).

Nhật Bản – Úc đạt thoả thuận tự do mậu dịch (RFI).

Ngân hàng thế giới: Kinh tế Đông Á vẫn ổn định (RFI).

9h10′:

– Nợ xấu ngân hàng vẫn là lo ngại lớn của kinh tế Việt Nam (PLTP).

– Quá chậm trễ (TN). – Luôn và ngay của Thống đốc Bình (Vef).

– Ngân hàng với câu chuyện tín dụng và trái phiếu Chính phủ (VOH).

– TPHCM: Cho vay hỗ trợ lãi suất gần 3.400 tỉ đồng (TBKTSG).

– Vàng giảm sâu, lực mua yếu (VnM).

– Chuyện lạ Hà Nội: Biệt thự trăm mét rẻ hơn chung cư (Vef). – Thị trường bất động sản: Âm thịnh dương suy (VOV). – Tháo gỡ vướng mắc cho nhà ở xã hội (Tin tức).

– Doanh nghiệp “chết không được chôn” vì Luật Phá sản (PLTP).

– Luật Hải quan sẽ phù hợp với các hiệp định (PLTP).

– Nhà nước vẫn phải kiểm soát thị trường xăng dầu (VOV). – Công khai giá điện, xăng dầu trong tháng 4 (TN).  – Xăng dầu đang lãi cũng chưa thể giảm giá (DV).

– Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu VNPT (Infonet).

– Thực hiện sai chỉ đạo, tiểu thương nháo nhào (PLTP).

– Vụ hàng trăm công nhân trốn khỏi mỏ vàng ở Quảng Nam: Tố cáo nhiều sai phạm của doanh nghiệp (DV).

– Thị trường du lịch Việt Nam còn nhỏ (PLTP). – Chuẩn hóa nguồn nhân lực cho du lịch làng nghề (ANTĐ).

– Công nhân bị “xén” chế độ (DV).

– Tự tạo cơ hội – Kỳ 19: Thế chấp nhà để trồng nấm (TN).

– Thiệt hại 800 triệu USD mỗi năm vì phân bón kém chất lượng (PLTP).

– Cuộc chiến giá gạo: Việt Nam sẽ thua vì… phụ thuộc? (ĐV).

– Kinh tế Campuchia bứt phá, Việt Nam tăng trưởng khiêm tốn (ĐV).

– Nguy cơ tạm ngưng xuất khẩu tôm vào Nhật (PLTP).

13h50′:

– “Chính phủ cần tính tới gói hỗ trợ kinh tế” (VnEco).

– Quý I/2014: Bội chi ngân sách 37.090 tỉ đồng (NCT).

– Loạn “nợ xấu”: Đâu đó các ngân hàng còn đang muốn che giấu! (GDVN).

– Xu hướng giảm lãi suất sẽ chưa dừng lại (LĐ).

– Vietcombank tăng mạnh giá bán USD lên 21.140 đồng/USD (TBNH).

– Giá vàng SJC cao hơn vàng thế giới 2,5 triệu đồng/lượng (TTXVN).

– Phiên giao dịch sáng 8/4: Thận trọng trước ngưỡng nhạy cảm (ĐTCK). – Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm (TTXVN). – Cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh, 2 sàn tăng điểm (ĐV).

– Gỡ “nút thắt” cho gói tín dụng 30.000 tỷ đồng (TC). – Địa ốc ngóng cú hích từ khối ngoại (TP). – Hà Nội: Người nghèo bỗng dưng “được ở” biệt thự triệu đô (LĐ). – Cách tính phí dịch vụ chung cư của Bộ Xây dựng lại bị “soi” (KT). – Nhà đầu tư ngoại đang âm thầm trở lại (ĐTCK). – Xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo như thế nào? (CATP).

– Tăng giá xăng ban đêm: Thuận cho doanh nghiệp và người dân? (VOV). – Trước mắt, chưa xảy ra tăng giá điện (VnM). – Tăng giá xăng “giờ hiểm”: Vì tiện cho doanh nghiệp (Infonet).

– Thủ tướng chỉ đạo cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014 (VOV).

– Thị trường sữa chua: thêm sản phẩm, tăng cạnh tranh (SM).

– Học không bao giờ thừa (DV).

– Gia Lai: Nông dân trắng tay, vỡ nợ vì.. giá dưa hấu (TTXVN).

– Trung Quốc: Thật như đùa: Không khí đóng chai bán chạy như tôm tươi (KT).

Nhật-Úc đạt thỏa thuận thương mại (BBC).

20h:

WB cũng chưa hiểu hoạt động của “đũa thần” VAMC! (DT).

Ồ ạt dòng vốn rẻ từ các ngân hàng (VnEco).

Để FDI không “tháo chạy” khỏi Việt Nam (ĐĐK).

Hà Nội cho 3 DN nhà nước phá sản trong năm 2014 (Infonet). – Doanh nghiệp Nhà nước đang “co” lại (MTG).

VN-Index giao dịch hơn 2.400 tỉ đồng (TN). – Lãi lớn quý I, công ty chứng khoán hào hứng với chứng khoán phái sinh (ĐTCK).

Giá bán căn hộ tại Hà Nội tiếp tục giảm (VOV). – Tính diện tích kiểu mới, chung cư sẽ “đội giá” 5-7% (GDVN). – Thống nhất cách tính diện tích căn hộ: Giảm tranh chấp, tăng giá thành? (ĐĐK).

Bộ Công Thương lý giải vì sao xăng dầu lại điều chỉnh vào giờ “hiểm” (DT). – Lý do xăng dầu bị điều chỉnh lúc nửa đêm (ĐV).

Tập đoàn CN Than-khoáng sản VN (Vinacomin): Tiêu thụ than trong nước chiếm hơn 80% (LĐ).

“Chưa tăng giá điện vì EVN chưa đề xuất” (SM).

Bà chủ TH True Milk: “Cứ có đất cho tôi, Tây Nguyên sẽ thay đổi” (VnEco).

Phát hiện lô hàng lớn ‘nhái’ rượu Vodka Men’s (NĐT). – Thu giữ số lượng lớn cá và kem hết “đát” nhập khẩu từ Nhật chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ (LĐ).

Tạm trữ 1 triệu tấn gạo: Nông dân chưa được hưởng lợi (NNVN). – Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát: Không thể có thương hiệu khi một bao gạo có 5-10 giống lúa (DV).

Dở khóc dở cười cà chua Đà Lạt bán rẻ như cho, chờ vứt bỏ (Infonet).

Đồng bằng sông Cửu Long: Làm gì để níu chân du khách? (ĐĐK).

VĂN HÓA-THỂ THAO

Đoàn 70 kiều bào về nước dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (TTXVN).

Một góc nhà cổ Trần Công Vàng.

Một góc nhà cổ Trần Công Vàng.

Ngôi nhà cổ xưa bậc nhất Bình Dương không dùng 1 cái đinh (Infonet). =>

Chứng nhân và kẻ kiến tạo lịch sử (TT).

PHẠM THẮNG VŨ: Con sóng dữ (kỳ 2) (Nhật Tuấn).

– Tưởng Năng Tiến: Vĩnh biệt Sơn Nam (DCVOnline).

NHỚ BÁC TRẦN ĐỘ (Lê Khả Sỹ).

Truyện ngắn “Lolita” (Heinz Von Likhberg) (PBVH).

ĐẾN KẺ NGÁI, NGHE NÓI QUÁN NGHINH HƯƠNG SẮP TRÙNG TU (Tễu).

– Nguyễn Thế Duyên: Thử bàn thêm về tính đại chúng trong văn học (Bà Đầm Xòe).

– Nguyễn Hoàng Đức: Lý do dân trí Việt Nam còn chưa biết chào ?! (Bà Đầm Xòe).

Lòng bao dung… (THĐP).

Hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 7–13 tháng 4, 2014 (Da Màu).

Xe lửa qua phà trên tuyến xe lửa Sài Gòn – Mỹ Tho năm 1885 (FB OTBT).

Ai sẽ là đại sứ du lịch Việt Nam? (LĐ).

Làm “gạch” lót nền (NLĐ).

Bài thuốc nào cho Arsenal (Lương Kháu Lão).

9h10′:

– Tìm nguyên nhân tính xấu của người Việt (TVN). – Xấu hổ quá! (PT).

– Họa sĩ của những bức tranh địch vận (VNN).

– Hội An: Đêm đêm trẻ con say sưa hát dân ca (MTG).

– ‘Đại sứ du lịch Việt Nam…không cần thiết’ (GDVN).

– Ly kỳ hậu trường Tây Du Ký – Kỳ 1: Ngộ Không và Bát Giới: Huynh đệ tình thâm (TN).

13h50′:

– Vụ tranh cãi về ngôi mộ trong đền Nguyễn Trung Trực: Nếu sai thì phải sửa! (MTG).

– Nô nức rủ nhau về giỗ Tổ (SM). – Sự hưng thịnh của giống nòi trong nghi lễ văn hóa ngày giỗ Tổ (DT).

– Vài nét về Đại lễ Phật đản năm 2014 tại Việt Nam: Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2014 được tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, từ ngày 8 đến 11/5/2014… (NCT).

– Nhịp phách tiễn người giữ lửa ca trù… (ND).

– Bộ Giáo dục Đào tạo đã bỏ quên một nhà giáo mỹ thuật lớn? (VOV).

– Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Tranh biếm có khi tác dụng lớn hơn bài viết (TTVH).

NGÔ THỊ KIM CÚC – Hồi Kết (Du Tử Lê).

NGÔ QUANG XUÂN – TỪ NEW YORK ĐẾN GENEVA (Nguyễn Trọng Tạo).

Nhà thơ Thanh Thảo và bài thơ Đàn ghi ta của Lor – ca (Người Việt).

RẰNG XƯA TÔI ĐÃ CHẾT THẬT BUỒN   –   GỌI TÌNH BÊN SÔNG   –   KHI THƠ ĐI VÀO NHẠC (Tương Tri).

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 186: SỐ 8 NẰM… NGỬA) / Vũ Duy Chu (Trần Mỹ Giống).

Tình yêu đích thực (THĐP).  – Cỗ xe đàn ông

– Cơ quan quản lý cũng… hở ? (TTVH).

Điểm phim: Snowpiercer, 2 giải Rồng Xanh (Người Việt).

20h:

Cội nguồn và sức mạnh của sự hòa hợp (ĐĐK). – Hàng triệu người đổ về đất Tổ trước ngày Quốc Giỗ (DT). – Giỗ tổ Vua Hùng 2014: Trang trọng, thành kính và tiết kiệm (Infonet). – Ninh Bình: Hàng vạn người đổ về khai hội Cố đô Hoa Lư (LĐ).

Hướng tới Festival Huế lần thứ 8: Huế – thành phố Festival (PT).

Một số đặc điểm của múa dân gian (VHNA).

Nhà thơ Inrasara nói chuyện về văn hóa Chăm (TT).

Vĩnh biệt nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc (TT).

Chú Trần Duy  (Tia sáng).

‘Gốm và Người’ qua tuyển lựa của Lê Thiết Cương (TTVH).

Trịnh Công Sơn và mối tình chưa bao giờ tiết lộ với kỳ nữ Hà thành (GDVN).

Thực hư “Lộc xích lô” trên màn bạc và màn đời (MTG/DT).

Hết hy vọng ở Chánh Tín, nhà 9 người “tự cứu mình” (VNN).

Cứ la lên để công chúng bênh vực… (TTVH).

Phim giành giải Cành cọ vàng bị cáo buộc đã “tuyên truyền đồng tính” cho giới trẻ (LĐ).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Yếu tố sáng tạo riêng trong bài làm văn của học sinh và ứng xử của thầy (GD&TĐ).

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chấn chỉnh giáo dục đạo đức học sinh (Infonet). – Cô giáo cho học sinh tát bạn có thể bị chấm dứt hợp đồng (TN).

Thừa Thiên – Huế: Lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế qua máy tính (GD&TĐ).

Mùa thi, công nhân cân nhắc chọn trường (ND).

Cách Sống của Người Trung Hoa Cổ Giúp Kéo Dài Tuổi Thọ (ĐKN).

Củ Cải Đường Giúp Hạ Huyết Áp (ĐKN).

Nga Tạo Áp Lực lên Ukraine Khiến Giá Năng Lượng Tăng Cao – Quân Đội vẫn Chưa Rút (ĐKN).

9h10′:

– Giảng dạy phòng, chống tham nhũng trong trường học: 6 tiết học trong 3 năm, làm sao hiệu quả! (LĐ).

– Mờ nhạt tình yêu gia đình trong sách giáo khoa (TN).

– Giảm thời gian, tăng độ khó? (TT).

– Những trường đại học “tiên trách kỷ” (VNN).

– Trường ép sinh viên nộp học phí cao? (TT).

– Thạc sĩ đi học trung cấp, những số liệu bất ngờ (VTC).

– Mất 3000 USD để con học trường điểm (SM).

– “Xóa mù” môn bơi cho học sinh, chuyện không dễ (SM).

– Học sinh góp ý thầy cô giáo – nên hay không? (TT).

– Hà Tĩnh: Phản đối quyết định của Giám đốc Sở, một GV THPT xin thôi việc (Tầm nhìn).

– Xưng “mày tao” với trò: Một hành vi không thể chấp nhận được! (Infonet).

– Thanh Hóa: Vừa chuyển trường, toàn bộ cửa gỗ bỗng dưng biến mất (Tầm nhìn).

– Trung Quốc: Cả trường mầm non cùng uống thuốc lạ: Kiểu xâm hại tinh vi (ANTĐ).

13h50′:

– Thay đổi lớn trong đề thi tốt nghiệp THPT (TN).

– Học thuê, thi mướn: “Học hành bây giờ quá dễ dãi!” (KP).

– Xem cấu trúc đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 (GD&TĐ).

– Chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học: Đau đầu nạn học lệch (LĐ).

– Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình (NCT).

– Những điều thí sinh thi vào Đại học quốc gia Hà Nội năm nay phải biết (GDVN).

– Tăng cường câu hỏi mở bài kiểm tra môn Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực (GD&TĐ).

– Trường đại học “vàng mắt” tìm kiếm giáo sư, tiến sĩ (VOV).

– Trường Đại học Hà Tĩnh: Học viên bức xúc vì học phí cao ngất (LĐ).

– Nữ sinh tử vong khi đang làm bài thi, nhà trường nói gì? (TP).

– Dấn thân vì học trò nghèo (ĐĐK).

– Cảm hóa học sinh cá biệt: Cần ‘bớt lời, nới tay’ (MTG).

20h:

Không một dân tộc nào sinh ra đã có nền giáo dục tốt (VHNA).

Đề thi tốt nghiệp THPT 2014 thay đổi gì? (Infonet). – Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp sẽ có hai phần (GDVN).

Bộ Giáo dục ráo riết quy hoạch đào tạo sư phạm (VNN). – Bộ GD-ĐT giải thích việc tạm dừng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm (DT).

Đánh giá năng lực viết của học sinh cuối cấp tiểu học (GD&TĐ).

Bữa cơm ‘ba không’ của học sinh Mản Thẩn (VNN). – Giấc mơ tìm chữ (CAĐN).

Hiệu trưởng ăn chặn tiền của giáo viên bị kỷ luật (PLTP).

– Trung Quốc: Bị đánh dã man vì không làm bài tập về nhà (NLĐ).

Nhu cầu thay đổi tư duy trong lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học kinh tế (VHNA).

Mạng xã hội – công cụ hữu hiệu của nhà khoa học (Tia sáng).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

PHÒNG CẤP CỨU Ở ĐÂU VẬY BÁC SĨ? (FB Phan Văn Hoàng).

Nhang đen được lưu hành khá phổ biến tại nhiều tỉnh thành

Nhang đen được lưu hành khá phổ biến tại nhiều tỉnh thành

<- Thận trọng với nhang muỗi Trung Quốc (PNTP).

Thon thót lo bò tót (NLĐ).

Nhiều người bỏ con, vì sao? (NLĐ).

Hai phụ nữ thiệt mạng vì sét đánh tại tỉnh Lâm Đồng (TTXVN).

Điều tra làm rõ vụ mẹ kế hành hạ dã man con chồng (VOV).

Vụ ‘chặt tay cướp xe SH’: Nạn nhân gửi đơn cho Chủ tịch nước xin giảm án cho Hồ Duy Trúc (NLĐ).

Thanh Hóa: Đá sạt lở bất ngờ, một công nhân thiệt mạng (TT).

Trước toà, cựu vô địch Paralympic Pistorius xin lỗi gia đình nạn nhân (RFI).

Chất Lượng Không Khí Tồi Tệ, Người Dân Hoa Lục Tranh Nhau Sử Dụng Túi Không Khí để Thở (ĐKN).

GIEC bàn giải pháp hạn chế tác động biến đổi khí hậu (RFI).

9h10′:

– Mỏi mòn chờ đường (TN).

– Hà Nội sẽ “quét” sạch hơn 100 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm (Infonet).

– Bác sĩ bị tố chích mông làm liệt chân (PLTP).

– Tuổi thơ ‘bị xích’ của cô bé răng mọc ngược (VNN).

– Sau vụ thu hồi thuốc giảm cân nhập khẩu từ Mỹ: Không nên mù quáng dùng “thần dược” (PT).

– Vụ cháy 300 xe máy tại TP. HCM: ai sẽ bồi thường? (PL).

– “Bẫy” người đi đường tại đầu tuyến QL51 (GTVT).

– Taxi dù bủa vây Hà Nội (PL).

– Làm lại cuộc đời: Phải quyết tâm dữ lắm (TN).

– Bộ trưởng Thăng: DN chở quá tải trọng, quyết dừng hoạt động! (Infonet).

13h50′:

– Côn đồ tiếp tục xông vào nhà máy, túm cổ giám đốc, đánh cả công an (GDVN).

– Kon Tum: Tử thần rình rập trên cầu treo (DV).

– Xe quá tải né trạm cân (TN). – Tuần đầu ra quân kiểm soát tải trọng xe: Nhiều bất cập cần phải giải quyết (LĐ).

– Bác đề xuất tăng phí gấp đôi qua trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài (TP).

– Quảng Trị: Cả làng tự thú có tham gia đánh chết hai người nghi trộm chó (LĐ).

– Chủ hụi vỡ nợ, nhiều người nhốn nháo (BVPL).

– Tướng cướp Hồ Duy Trúc có thoát án tử khi nạn nhân xin giảm án? (MTG).

– Báo động gia tăng diện tích trồng cần sa (DV).

– Vừ Già Pó lưu lạc sang Pakistan: Bị đối xử như trâu ngựa (VTC). – Vụ lưu lạc 5.800km: Xác nhận thêm 2 người đang mất tích (DT).

Cô dâu Việt và trở ngại ngôn ngữ (RFA).

– Người Hồi giáo Trung Quốc cấm cười trong đám cưới, cấm khóc trong đám tang (MTG).

20h:

Hai giờ hai mươi phút và ba mươi giây (TN). – Bệnh viện quá tải bệnh nhân sởi, Bộ Y tế chưa muốn công bố dịch (SM).

Thất nghiệp chớ đâu có rảnh (TGTT/MTG).

Cuộc tháo chạy tập thể (NNVN).

Quảng Bình: Dân vất vả vì… cát (LĐ).

Lốc xoáy kinh hoàng ở Hà Tĩnh (NLĐ). – Quảng Ngãi: 3 người bị thương vì gió lốc, mưa đá (PLVN). – Quảng Ngãi: Cuồng phong lướt qua, quê nghèo kiệt quệ (DV). – Lốc xoáy làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng (TP).

Người đàn ông bật khóc khi bị ‘hốt’ bịch rau ở SG (ĐV).

“Tôi bán mạng cũng không đủ đền 300 xe cháy“ (TP). – Vụ cháy 300 xe gắn máy: Nhiều người nghèo mất “cần cầu cơm” (DT).

Vụ xe khách lật trên đường cao tốc Liên Khương-Prenn: ‘Thật kinh hoàng” (TN). – 4 người trong gia đình bị container cuốn vào gầm (VNE).

Bé trai 10 tuổi kể lại quãng thời gian kinh hoàng bên người mẹ kế (DV). – Bố cháu bé 10 tuổi phủ nhận việc mẹ kế thường xuyên bạo hành (DV).

Vụ 68 người tự thú đánh chết nghi can trộm chó: Chuyện chưa có tiền lệ! (TN).

Những câu chuyện lạnh người về búp bê bị ma ám (ĐV).

QUỐC TẾ

Israel, Palestine mở các cuộc đàm phán ‘mang tính xây dựng’ (VOA).

Phụ nữ Afghanistan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại Mazar-i-sharif, ngày 5/4/2014.

Phụ nữ Afghanistan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại Mazar-i-sharif, ngày 5/4/2014.

Pakistan hy vọng bầu cử Afghanistan sẽ giúp cải thiện quan hệ (VOA). =>

Thế giới học được bài học gì từ vụ diệt chủng Rwanda? (VOA). – Pháp vắng mặt trong lễ tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát diệt chủng ở Rwanda (RFI).

TBN phá âm mưu chuyển thiết bị chế tạo tên lửa sang Iran (TTXVN).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc (TTXVN). – Trung Quốc “đánh lạc hướng” Mỹ (NLĐ).

Cố đấm ăn xôi (NLĐ).

Mỹ: Tranh cãi xung quanh hồ sơ về các hành vi tra tấn của CIA (RFI).

“Vành đai” – hệ thống tấn công răn đe hơn cả “vali hạt nhân” của Nga (Tin tức). – Layner – siêu tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm Nga (Tin tức).

Nhật-Australia hợp tác nghiên cứu công nghệ tàu ngầm (TTXVN).

Malaysia cấm phiếu bộ phim ‘Noah’ về trận Đại Hồng Thủy (VOA).

Vụ Máy Bay Mất Tích: Phát Hiện Mới của Trung Quốc về Tín Hiệu Hộp Đen Chưa Trở Thành ‘Kì Tích’ – Phía Malaysia Vẫn Tiếp Tục Tìm Kiếm (ĐKN). – Giới chức Mỹ, Australia: Phát hiện thêm nhiều tín hiệu của hộp đen (VOA). – MH370 : Úc dò được tín hiệu mới « tương hợp » với sóng hộp đen (RFI). – Mỹ: Không nên quá lạc quan trong việc tìm máy bay MH370 (VOV). – Manh mối “hứa hẹn nhất” về MH370 (NLĐ).

9h10′:

– Bầu cử lớn nhất thế giới ở Ấn Độ (PLTP).

– Afghanistan: đánh bom làm 14 người thiệt mạng (VOV).

– Phương Tây đẩy Putin rảo bước trong chiến lược Âu-Á (VNN).

– Vì sao vợ chồng Tổng thống Putin chia tay? (LĐ).

– MH370: Nhìn lại một tháng giải mã bí ẩn (VTV).

– Cơn địa chấn mới (TN).

13h50′:

Một tu sĩ Hà Lan bị giết tại Syria (VOA). – Tổng thống Assad: “Tôi không phải Yanukovych, tôi không bỏ Syria” (Infonet).

Hai cố vấn Liên Hiệp Quốc bị giết ở Somalia (VOA).

Afghanistan: Mìn cài trên đường giết chết 13 người (VOA). – Afghanistan: Chuyện gì xảy ra nếu không còn Hoa Kỳ và NATO? (Người Việt).

– Iran hy vọng tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân trong 6 tháng (TTXVN/Tin tức).

– Nếu đảng BJP thắng, Ấn Độ sẽ dùng vũ khí hạt nhân nếu có xung đột? (MTG).

Thế giới cần một nước Mỹ gian hùng hơn một chút… (Người Việt).

– Mỹ siết chặt kiểm soát người nhập cư trái phép (TTXVN/TTVH).

– Tổng thống Putin ca ngợi tình báo Nga (TTXVN). – Nga: Trừng phạt đơn phương ảnh hưởng sự đoàn kết toàn cầu (VOV).

Tìm thấy tín hiệu từ hộp đen máy bay Malaysia mất tích (Người Việt). – Nơi thu được tín hiệu gần trùng vị trí cuối cùng của MH370 (TTXVN).

20h:

Video: Quân nổi dậy Syria dùng tên lửa chống tăng tiên tiến của Mỹ (GDVN).

Sức mạnh và tham vọng châu Á của Hải quân Iran (Tin tức).

Gulabi Gang: Một kiểu đấu tranh của phụ nữ Ấn Độ (Tia sáng).

Nga xác nhận đã diệt trùm khủng bố khét tiếng Chechnya Doku Umarov (GDVN).

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin: Năm 2013, Nga đã vô hiệu hóa 258 điệp viên nước ngoài (LĐ).

Người sáng lập WikiLeaks: Mỹ kiểm soát toàn bộ thế giới thông qua do thám toàn cầu (LĐ).

Đã mất bao nhiêu tiền để tìm máy bay mất tích MH370? (DT). – Đã tốn 44 triệu USD tìm máy bay mất tích (TT). – Trung Quốc bất mãn vì chỉ đóng ‘vai phụ’ trong cuộc tìm kiếm MH370 (TN).

* RFA: Audio: + Sáng 07-04-2014: + Tối 07-04-2014.

* RFI: 07-04-2014

* Video: +

* VTV: + Điểm báo – 07/04/2014; + Chào buổi sáng – 07/04/2014; + Tài chính kinh doanh sáng – 07/04/2014; + Thời sự 12h – 07/04/2014; + Tài chính kinh doanh trưa – 07/04/2014; + Tài chính tiêu dùng – 07/04/2014; + Bản tin quốc tế 17h – 07/04/2014; + Thời sự 19h – 07/04/2014; + Tài chính kinh doanh tối – 07/04/2014; + Thế giới trong ngày – 07/04/2014.

Sorry, the comment form is closed at this time.