Archive for Tháng Chín, 2013
Posted by adminbasam trên 30/09/2013
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
– CLB BÓNG ĐÁ NO-U FC RA SÂN LẦN THỨ 80 – 29/09/2013 (Thành), trước ngày xử LS Lê Quốc Quân = > 
– Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi ASEAN, TQ nên giải quyết tranh chấp biển đảo không bằng võ lực (VOA).
– Nguyễn Trung: SUY NGẪM VỀ THỜI CUỘC – Phần 10 (Bùi Văn Bồng). “Thất bại lớn nhất của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc nằm trong mặt trận đối ngoại”.
– Radar Nhật săn J-20 Trung Quốc, COC có thoát điềm báo? (PNT). – Abe bác bỏ ‘có tranh chấp ở Senkaku’ (BBC).
– Tokyo đòi tẩy chay bản đồ Google không ghi tên Nhật trên các đảo tranh chấp (RFI).
– Nguyễn Văn Huy: Các diễn đàn xã hội dân sự ở Việt Nam (BBC/DĐXHDS). – Thư góp ý của ông Vũ Đình Quyến từ Đan Mạch gửi những người khởi xướng Tuyên bố 23/9 (DĐXHDS).
– Nhà báo Phạm Chí Dũng: Có nên tham gia Xã Hội Dân Sự? (Video) (TTCCT/DĐXHDS). “Mục tiêu thì vô cùng lớn lao, nhưng thực tế thì vô cùng khó khăn.” – Thông tin cá nhân trên mạng, hiểu thế nào cho đúng? (QĐND). “Nếu để các trang thông tin điện tử cá nhân tự do cung cấp thông tin tổng hợp giống như một cơ quan báo chí sẽ dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, rối loạn thông tin, làm cho công chúng khó nhận biết đâu là đúng-sai, phải-trái, tốt-xấu, khiến dư luận hoang mang và đẩy xã hội rơi vào dòng xoáy bấn loạn, khủng hoảng thông tin”.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Hai, 30-09-2013
Posted by adminbasam trên 29/09/2013
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
– Kiên định lập trường về Biển Đông (VNN). – Gửi Trường Sa khát vọng làm thầy giáo (Tin tức). – Nhà báo hải ngoại ký hoạ chân dung người
lính đảo (Quê hương/DV). =>
– Sức mạnh từ ASEAN (CAĐN). – Ngày hòa bình Biển Đông, hòa bình thế giới nhưng… (ĐV).
– Mỹ kêu gọi Bắc Kinh và ASEAN giải quyết nhanh tranh chấp Biển Đông (RFI).
– Về một số chi tiết kỹ thuật trong bài của hai “học giả” quĩ Nghiên Cứu Biển Đông (Trương Nhân Tuấn). “Hình như hai ông Dương Danh Huy và Phạm Quang Tuấn không biết vị trí của biên giới Việt-Trung ở đâu trên bản đồ“. – Dương Danh Huy – Đọc bản đồ, hình học và logic (Dân Luận). “Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn nghiên cứu về biên giới lãnh thổ mười mấy năm mà không biết … đọc bản đồ. Giả sử như đường chim bay từ Trà Cổ tới một làng X nhất định gần biên giới Lào là 610 km, thì theo bản đồ nào đi nữa nó cũng là 610 km thôi. Theo Mercator, Transverse Mercator, Conic nào, Azimuthal nào, vv, và vv, thì cũng là … 610 km hết“.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Chủ Nhật, 29-09-2013
Posted by adminbasam trên 28/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Bảy, 28-09-2013
Posted by adminbasam trên 27/09/2013
Bổ sung lúc 14g30 ngày 27-9-2013:
Sau khi gửi “Thư ngỏ” cho báo điện tử Giáo dục Việt Nam (lúc 10h07 AM), đến chiều nay (lúc 14h30 ngày 27-9-2013) tôi truy cập trang mạng nói trên thì nhận thấy: báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã xóa mục “Góc nhìn của Ts Trần Công Trục” ở cột mục “Xã hội”.
Nay xin thông tin lại để độc giả được biết.
MTL
Thư ngỏ gửi Ban biên tập Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam
Đà Lạt ngày 27-9-2013
Kính thưa quý báo,
Ngày 23-9-2013 vừa qua, tôi có gửi cho ông Phan Doãn Phúc – Trưởng ban Quốc tế của quý báo một lá thư điện tử (xem nội dung đính kèm), nhưng không rõ ông Phúc có nhận được hay không, vì cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được thư trả lời.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Quan hệ Việt-Trung | Thẻ: Phan Doãn Phúc, thác Bản Giốc, Trần Công Trục | Chức năng bình luận bị tắt ở 2047. Thư ngỏ tranh luận về Thác Bản Giốc
Posted by adminbasam trên 27/09/2013
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
– Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng: Triển lãm những bằng chứng lịch sử về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (QĐND). => 
– Nguyễn Lục Gia: Sử gia bị đạo sử (PHẦN BA) (Văn chương Việt). Xem lại: – Sử gia bị đạo sử (PHẦN MỘT). – Sử gia bị đạo sử (PHẦN HAI).
– Trương Nhân Tuấn – Một số phân tích, đánh giá về khía cạnh kỹ thuật bộ bản đồ mốc giới của Phan Văn Song và Dương Danh Huy [*] (Dân luận). – Phan Văn Song – Lời cuối về các bài ‘phản biện’ của ông Trương Nhân Tuấn (Dân Luận). “Tôi nghĩ với bấy nhiêu sai lầm nghiệm trọng như vậy có lẽ chẳng cần điểm thêm tới những cái sai khác trong các bài mới của ông. Không rành bốn phép tính số học cơ bản thì làm sao trông mong bàn luận đúng về phương trình. Và thực tế ông cũng phạm sai lầm đầy rẫy trong những phần khác. Với mấy bài viết mà ông mắc những sai lầm nghiêm trọng như tôi đã vạch ra, có lẽ không thể có kết luận nào khác là ông Trương Nhân Tuấn chưa có đủ kiến thức cần thiết về đề tài này để có thể thảo luận một cách nghiêm túc và tử tế“.
– Dương Danh Huy và cộng sự: Biên giới Việt-Trung: bản đồ nói gì? (BBC). “Để trả lời thỏa đáng câu hỏi “Việt Nam đã được gì, mất gì?” cho toàn bộ đường biên giới, cần phải có thông tin chính thức, minh bạch và đầy đủ về cuộc đàm phán, và các trường đại học ở Việt Nam phải có tự do, độc lập và khả năng chuyên nghiệp trong việc nghiên cứu và nhận xét về câu hỏi đó”. – Việt-Trung đàm phán lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển (TTXVN).
– Thích Chân Quang: Chiếc áo Cà sa không làm nên nổi một nhà tu (DLB). “Trơ trẽn và lố bịch hơn hắn tự vẽ rắn thêm chân lập luận rằng Kinh Dương Vương hiền lành đức độ với tâm thức nhường nhịn, kính trọng người anh Đế Nghi và nhường hết đất đai giang sơn cho người anh “. Mời xem/ nghe lại bài “giảng” của vị “Thích Tàu Ô” này có nói về Kinh Dương Vương: – Bàn thêm về gốc tích Kinh Dương vương (Trần Nhương).
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Sáu, 27-09-2013
Posted by adminbasam trên 26/09/2013
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Tư, ngày 18/9/2013
(Tạp chí Time – 12/8/2013)
Người Đức than phiền về các đối tác châu Âu hoang phí và do dự trước việc cam kết thêm các khoản cứu trợ tài chính. Nhưng họ cần đồng tiền chung hơn bất kỳ ai hết.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Quan hệ quốc tế | Thẻ: kinh tế Đức, đồng euro | Chức năng bình luận bị tắt ở 2046. TẠI SAO ĐỨC PHẢI CỨU ĐỒNG EURO
Posted by adminbasam trên 26/09/2013
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Tư, ngày 18/9/2013
(Tạp chí Der Spiegel – 27/8/2013)
Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa mới buộc phải thừa nhận rằng Hy Lạp cần thêm sự trợ giúp, một sự thừa nhận đã làm giảm sút danh tiếng của bà như là một nhà quản lý khủng hoảng trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội liên bang. Nhưng Merkel vẫn chưa tiết lộ mức chi phí thật sự mà nước Đức phải đối diện.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Quan hệ quốc tế | Thẻ: kinh tế Đức, Thủ tướng Merkel, đồng euro | Chức năng bình luận bị tắt ở 2045. ĐỨC VỚI SỰ THẬT CAY ĐẮNG VỀ KHU VỰC ĐỒNG EURO
Posted by adminbasam trên 26/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Năm, 26-09-2013
Posted by adminbasam trên 25/09/2013
NÓNG! 18h45′ – Một CTV vừa cho biết, tại nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy, đang có một đám ngưởi nửa côn đồ, nửa nhân viên công vụ xông vào hành hung những người trong nhà. Tại đây đang có mẹ con bà Tân (vợ con Blogger Điếu Cày), 2 mẹ con Phương Uyên, ông Phạm Bá Hải (vừa hết hạn quản chế) và một số bà con từ miền Nam ra, .. Các blogger và anh chị em thân hữu đang đến ứng cứu.
19h – Thông tin tiếp: Công an đã đưa bà Tân, cùng 2 mẹ con Phương Uyên và vợ Blogger Nguyễn Tường Thụy lên đồn. Chuẩn bị đưa cả ông Nguyễn Tường Thụy đi, có lẽ sẽ có khám nhà.
Hiện có 2 xe cảnh sát trước nhà, trong đó 1 xe thùng kiểu để dẫn giải can phạm.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

– Mai Thái Lĩnh: Góp ý về “bộ bản đồ các mốc giới Việt-Trung” (Boxitvn). – Dương Danh Huy: Về bản đồ mốc giới do Phan Văn Song và Dương Danh Huy. – Tổng hợp tranh luận xung quanh bản đồ biên giới Việt-Trung của bác Dương Danh Huy và bác Phan Văn Song (Quỹ NCBĐ).
– Nguyễn Trung: SUY NGẪM VỀ THỜI CUỘC – Phần 5 (Bùi Văn Bồng). – Chuyển giao công nghệ trồng rau Đà Lạt cho Trường Sa (QĐND).
<- Lưới lợi ích và lưới vũ khí giăng ở Biển Đông (ĐV).
– Trung Quốc dọa tiêu diệt tàu ngầm Mỹ trên biển Đông (PNT).
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Tư, 25-09-2013
Posted by adminbasam trên 24/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Ba, 24-09-2013
Posted by adminbasam trên 23/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Hai, 23-09-2013
Posted by adminbasam trên 23/09/2013
Tin vắn, 24/9/2013: Về phản ứng của dư luận trước bản TUYÊN BỐ Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị, cho tới sáng nay, sau danh sách 130 người khởi xướng ban đầu, được biết đã có gần 200 email, phản hồi của đồng bào khắp trong, ngoài nước để ghi tên hưởng ứng. Trong đợt 2 này có nhiều nhân vật đáng chú ý, như cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, Luật sư-cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định.
Bổ sung: Danh sách ký tên Đợt 2 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (DĐXHDS). 130 chữ ký. – Danh sách ký tên Đợt 3 . – Danh sách ký tên Đợt 4. – Danh sách ký tên Đợt 5. – Danh sách ký tên Đợt 6. – Danh sách ký tên Đợt 7 . – Danh sách ký tên Đợt 8 (DĐXHDS). “Tổng cộng các đợt 1- 8: 928 người”.
Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (mà Nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24/9/1982) quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội: “Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia” (trích điều 19[1]); “Quyền hội họp có tính cách hoà bình phải được thừa nhận” (trích điều 21); “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình” (trích điều 22). Những quy định tương tự cũng có trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được công bố ngày 10/12/1948 mà mọi quốc gia thành viên đếu phải tôn trọng [2] .
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cùng viết Hiến pháp, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Kiến nghị 72, Tuyên bố Công dân Tự do, Tuyên bố của Hội đồng giám mục, Đảng Cộng Sản Việt Nam | Chức năng bình luận bị tắt ở 2044. TUYÊN BỐ Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị
Posted by adminbasam trên 22/09/2013
RFA – Việt ngữ
22-09-2013
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
Nhà máy điện nguyên tử Fukushima , Nhật Bản sau thảm họa động đất- sóng thần hồi tháng 3 năm 2011 vẫn còn tiếp tục gặp sự cố mà gần nhất là 300 tấn nước nhiễm xạ bị rò rĩ ra biển gây xôn xao dư luận.
Điều đó lại được nêu ra như một cảnh báo đối với dự án điện hạt nhân theo kế hoạch bắt đầu triển khai vào sang năm tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
Trong chuyên mục Khoa học- Môi trường kỳ này, chúng tôi mời quí thính giả theo dõi trình bày những thông tin liên quan với chuyên gia điện hạt nhân Nguyễn Khắc Nhẫn, Nguyên Giám đốc trường Cao đẳng Điện học và Trung tâm Quốc gia Kĩ thuật Sài Gòn ( nay là Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh)Nguyên Cố vấn Nha Dự báo, Kinh tế và Chiến lược EDF,Nguyên Giáo sư Viện Kinh tế, Chính sách Năng lượng và Đại học Bách khoa Grenoble.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Kinh tế Việt Nam, Môi trường | Thẻ: Điện hạt nhân | Chức năng bình luận bị tắt ở 2043. Thảm họa Fukushima cảnh báo gì cho Việt Nam
Posted by adminbasam trên 22/09/2013
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Chủ Nhật, Ngày 15/9/2013
(Husain Haqqcini, Tạp chí Foreign Affairs, số tháng 3-4/2013)
Tại sao liên minh Mỹ-Pakistan không đáng lo?
Không hề nói quá chút nào, Washington đã không có một khoảng thời gian dễ dàng trong việc xử lý mối quan hệ Mỹ-Pakistan. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã tìm cách thay đổi tiêu điểm chiến lược của Pakistan từ cạnh tranh với Ấn Độ và tìm kiếm nhiều ảnh hưởng hơn ở Afghanistan sang bảo vệ sự ổn định nội bộ và phát triển kinh tế của chính mình. Nhưng cho dù Pakistan tiếp tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ về quân sự và kinh tế, nước này đã không thay đổi hành vi của mình nhiều lắm. Hai nước buộc tội lẫn nhau là một đồng minh tồi tệ – và có lẽ họ đều đúng.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Quan hệ quốc tế, Quân sự | Thẻ: Afghanistan, Mỹ, Pakistan | Chức năng bình luận bị tắt ở 2042. LIÊN MINH MỸ-PAKISTAN: KHÔNG KHÓ ĐỂ PHÁ VỠ
Posted by adminbasam trên 22/09/2013
RFA – Đài Á Châu tự do
20-09-2013
James Hookway, The Wall Street Journal. Người dịch: Việt Long
Là nơi có cuộc chiến tranh được truyền hình đầu tiên trên thế giới, Việt Nam ngày nay là một trong những điểm nóng của đà gia tăng sử dụng Internet di động. Doanh số những hệ điều hành I của Apple và Android của Google trong điện thoại và tablet tăng gấp hơn ba lần trong năm ngoái, theo số liệu của công ty phân tích Flurry, trụ sở ở San Francisco. Đà tăng trưởng như vậy chiếm hạng nhì toàn thế giới, chỉ sau Colombia.
Những quán café bên lề đường quanh Hà Nội đông chật những khách hàng vừa nhâm nhi ly cà phê vừa lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, tablet. Vậy mà Việt Nam lại là nơi nguy hiểm nhất thế giới cho những người sử dụng Internet.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bloger, GS Carl Thayer, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Điều 258 Bộ luật Hình sự | Chức năng bình luận bị tắt ở 2041. Tablet, mobile tăng động lực đòi quyền tự do ngôn luận
Posted by adminbasam trên 22/09/2013
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Biển Đông: Những lời thề bảo vệ chủ quyền bằng máu ở Trường Sa (Infonet/SM). – Hội tụ những tấm lòng vì nước, vì dân (QĐND). “Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo Tổ quốc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng tổ chức.” – Sinh động và phong phú. “Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ 10”.
– Nga có cần VN trong chiến lược khu vực? (BBC). “Stephen Blank [chuyên gia nghiên cứu về Nga tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ] cho rằng mối quan hệ song phương Nga-Việt thực chất là để đối phó với Trung Quốc, bất chấp việc hai bên tuyên bố điều này “không hề nhằm vào một nước thứ ba”. “Rõ ràng là mối quan hệ này, với đỉnh điểm là các hiệp ước mới cũng như các hợp đồng mua bán vũ khí, thực chất là để kiềm chế ý đồ và hành động bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông,”. – Chuyên viên Mỹ: Nga muốn tăng cường quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam (VOA).
– Thay đổi quan điểm giữa ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông (Tin tức). – Bế mạc Hội thảo khu vực về ASEAN và Biển Đông: Tăng cường tiếng nói chung, tình đoàn kết của ASEAN trong vấn đề Biển Đông (SGGP). – Thái Lan và vai trò hòa giải Biển Đông (BBC).
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Chủ Nhật, 22-09-2013
Posted by adminbasam trên 21/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Bảy, 21-09-2013
Posted by adminbasam trên 20/09/2013
Đôi lời: Đây là bài “bút chiến” của Thượng Nghị sĩ Mỹ, John McCain, đăng trên báo Pravda của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Gần một tuần trước, ông John McCain nói đùa rằng ông muốn viết bài bình luận đăng trên báo Pravda, thì ông John Hudson, phóng viên tạp chí Foreign Policy đã làm môi giới, liên lạc với báo Pravda, hỏi báo này có dám đăng bài của ông John McCain hay không. Báo này đồng ý và đây là bài viết của John McCain trên báo Pravda.
.
Khởi sự từ bài báo gây tranh cãi của TT Putin, đăng trên báo New York Times hôm 11/9, có tựa đề: “A Plea for Caution From Russia”. Trong bài này, ông Putin đã phản đối Mỹ đưa quân đánh Syria, câu cuối cùng Putin đã mang đã mang Chúa ra để ‘dạy’ Mỹ: “Chúng ta khác nhau, nhưng khi chúng ta cầu Chúa ban phước lành, chúng ta đừng quên rằng Chúa sinh ra chúng ta đều bình đẳng như nhau“. Nguyên văn: “We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget that God created us equal.”
.
Liệu có một nhà báo nào đó ở VN dám đứng ra làm môi giới để ông John McCain hoặc một chính trị gia ở Mỹ như Jim Web hay Chris Smith… viết một bài tương tự để đăng trên báo Nhân Dân? Có thể báo Nhân Dân sẽ dám đăng vì báo này đã từng đăng bài của mấy ông “Việt kiều” ở Mỹ như Amari TX, John Lee… Không lẽ bài viết của các chính trị gia như John McCain hay Jim Web không đáng để đăng trên báo Nhân Dân bằng mấy bài của các ông “Việt kiều” kia?
Pravda
Tác giả: John McCain
Người dịch: Ngọc Thu
19-09-2013
Khi ông Dmitry Sudakov – biên tập viên báo Pravda.ru – đề nghị công bài bố bình luận của tôi, ông ấy đã gọi tôi là “một chính khách năng nổ chống Nga trong nhiều năm qua”. Và tôi tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên người Nga được nghe người ta mô tả về tôi như một đối thủ. Do mục đích bài viết này của tôi là để xóa tan sự xuyên tạc mà những người cầm quyền ở Nga đã sử dụng để duy trì quyền lực và biện hộ cho sự thối nát, tôi xin được bắt đầu nói về quan điểm sai sự thật này. Tôi không phải là người chống lại người Nga, mà tôi là một người ủng hộ người Nga, tôi ủng hộ người Nga hơn cả chế độ đang cai trị các bạn một cách kém cỏi hiện nay.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ quốc tế | Chức năng bình luận bị tắt ở 2040. Thượng Nghị sĩ John McCain: Người Nga đáng có được một tổng thống tốt hơn Putin
Posted by adminbasam trên 20/09/2013
Báo Nhân dân
Thứ sáu, 20/09/2013 – 01:58 AM (GMT+7)
Gần đây, các hãng truyền thông nước ngoài, như BBC, VOA, RFA, RFI thường sử dụng quan điểm tiêu cực để đánh giá các sự kiện xảy ra ở Việt Nam hoặc liên quan tới Việt Nam, từ đó xuyên tạc, cổ vũ cho luận điệu sai trái, nhân danh “thảo luận” tạo diễn đàn để một số cá nhân bình luận thiếu thiện chí. Bài Ni cô “thay nâu sồng mặc quân phục” trên BBC ngày 14-8 là thí dụ điển hình của xu hướng không lành mạnh này. Tác giả Trần Chung Ngọc, một người Mỹ gốc Việt, có bài viết vạch rõ “sự bất lương của BBC tiếng Việt”, Báo Nhân Dân xin trích giới thiệu cùng bạn đọc.
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo | Thẻ: Phật giáo | Chức năng bình luận bị tắt ở 2039. Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc
Posted by adminbasam trên 20/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Sáu, 20-09-2013
Posted by adminbasam trên 19/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Năm, 19-09-2013
Posted by adminbasam trên 18/09/2013
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
– Nguyễn Thái Nguyên: Ý kiến rất ngắn về Thác Bản Giốc (Boxitvn).
<- Đèn lồng Hoàng Sa, Trường Sa(VNE). – Trung thu cho trẻ em Trường Sa (VOV). – Khởi động chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” 2013
– VN muốn Nhật trang bị cho cảnh sát biển (BBC). – Việt Nam đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra biển (RFI).
– Philippines-Mỹ chuẩn bị tập trận chung (BBC). – Philippines, Mỹ tập trận ở Biển Đông (PNTP). – Mỹ – Philippines sắp tập trận đổ bộ gần Biển Đông (RFI). – TQ đóng cọc Biển Đông, Mỹ trở lại sau thời bận Syria (ĐV).
– Trung Quốc áp dụng chiêu hiểm độc Biển Đông cho Hoa Đông (ĐV).
– Hãy biết quyền của mình (3): Ngắn gọn về nhân quyền (Đoan Trang). “Còn nhiều, nhiều lắm những vụ vi phạm nhân quyền Việt Nam: từ bắt giữ tùy tiện, cấm xuất cảnh, cấm báo chí tư nhân, đến chính sách công khai phân biệt đối xử (ví dụ, nhà tuyển dụng tuyên bố ưu tiên người có hộ khẩu Hà Nội, ưu tiên ngoại hình đẹp…), v.v. Nhân quyền của một người bị vi phạm, có nghĩa là người ấy không được đối xử như một cá nhân với đầy đủ phẩm giá.”
– Độc giả VH phản ánh: Công an mạng phối hợp nhà mạng Viettel cảnh báo người dùng phạm tội “đánh bạc” khi truy cập trang Dân luận? (Ba Sàm).
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Tư, 18-09-2013
Posted by adminbasam trên 18/09/2013
Hoàng Xuân Phú
con xưng bố của ba
ấy là nhà vô phúc
“Đảng… vĩ đại… tài tình… sáng suốt… lãnh đạo Nhân dân… giáo dục Nhân dân…”
Nói mãi, nghe mãi thành quen, nên bao người coi đó là chân lý. Hễ nghe nói khác, lại cho là nghịch nhĩ.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Đảng/Nhà nước | Chức năng bình luận bị tắt ở 2038. Đảng và Nhân dân – Vị thế bị tráo
Posted by adminbasam trên 17/09/2013
Thông TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Sáu, Ngày 13/9/2013
TTXVN (Paris 12/9)
Sau 3 năm bế tắc, tiến trình hòa bình Trung Đông đã được nối lại và lại bắt đầu thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Đã có những nỗ lực mới được thực hiện để mang lại cơ hội cho hòa bình lâu dài cho cả Israel và Palestine. Mặc dù vậy, không có nhiều ý kiến lạc quan về tiến bộ có thể đạt được trong những chặng đường đàm phán song phương tới. Báo Le Monde ngày 13/8 có bài nhận định rằng thậm chí ngay trước khi bắt đầu lại một tiến trình được cho là hàm chứa vô vàn khó khăn cố hữu, các nhà đàm phán Israel-Palestine đã gặp ngay phải thử thách gai góc. Chẳng hạn, ngay trước cuộc họp đầu tiên của các nhà đàm phán (14/8 tại Jerusalem) hai ngày, Chính quyền Netanyahu đã thông báo quyết định sẽ xây dựng 1.200 căn hộ mới tại các khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem và Bờ Tây. Nội dung chính bài viết như sau:
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Quan hệ quốc tế, Quân sự | Thẻ: Gaza, Israel, Palestine | Chức năng bình luận bị tắt ở 2037. ISRAEL-PALESTINE: CÒN XA MỚI ĐI TỚI HIỆP ĐỊNH CUỐI CÙNG
Posted by adminbasam trên 17/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Ba, 17-09-2013
Posted by adminbasam trên 16/09/2013
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Chủ Nhật, Ngày 8/9/2013
TTXVN (Algiers 10/9)
Liên minh cưỡng lại suy tàn
Al-Qaeda chỉ là một hiện tượng truyền thông bị các nước phương Tây và Arab khai thác một cách quá mức và tuyên truyền quá độ để thực hiện mục đích chính trị của mình. Đó là nhận xét của ông Mohamed Sarif, chuyên gia người Maroc về các nhóm Hồi giáo, khi nói về tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới này trong bối cảnh hiện nay. Lý giải vấn đề này trên tạp chí “Focus ”, ông khẳng định từ sau vụ đánh bom tòa tháp đôi ở New York, al- Qaeda suy sụp nhanh chóng, từ đó phải tính tới liên minh với trào lưu thánh chiến và các nước phương Tây, như những gì diễn ra ở Lybia, Tunisia và Ai Cập đã và đang cho thấy.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Quan hệ quốc tế, Quân sự | Thẻ: al-Qaeda, Mỹ, phương Tây | Chức năng bình luận bị tắt ở 2036. AL-QAEDA TRONG BỐI CẢNH ĐỊA CHIẾN LƯỢC MỚI
Posted by adminbasam trên 16/09/2013
Chu Chi Nam
«Lòng tin tưởng thái quá vào một chủ thuyết là kẻ thù lớn nhất của chân lý và sự thật, đồng thời còn nguy hiểm hơn cả sự lừa đảo». (Friedrich Nietzsche)
Tổng thống Hoa kỳ Ronald Reagan có nói: «Trong lịch sử nhân loại có nhiều trang sử đau thương và đẫm máu. Nhưng trang sử đau thương và đẫm máu nhất, chính là trang sử cộng sản». Một sử gia cũng viết : «Trong lịch sử nhân loại có nhiều cuộc lừa đảo, đàn áp, giết chóc và thủ tiêu. Nhưng cuộc lừa đảo, giết chóc lớn nhất vẫn là cuộc lừa đảo, giết chóc của cộng sản».
Nói đến cộng sản là nói chung chung, vì nói đến cộng sản thì chúng ta không thể không nói đến Quốc Tế Cộng sản. Tuy nhiên trong tổ chức này có ít nhất 4 Quốc tế Cộng sản, như Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam và Đệ Tứ. Hai tổ chức Đệ Nhị và Đệ Tứ không những không đàn áp, giết người, mà còn là nạn nhân tàn khốc của Đệ Tam.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Khối XHCN sụp đổ, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lenin, Liên sô, Marx, Staline, Trotsky, Đông Âu, Đệ Nhị Quốc tế Cộng sản, Đệ Tam Quốc tế Cộng sản | Chức năng bình luận bị tắt ở 2035. QUỐC TẾ CỘNG SẢN
Posted by adminbasam trên 16/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Hai, 16-09-2013
Posted by adminbasam trên 16/09/2013
(PHẢN BIỆN BÀI TRẢ LỜI CỦA ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC[1])
Mai Thái Lĩnh *
Trước hết, tôi ghi nhận thiện ý của ông Trần Công Trục khi ông viết: “tôi mong muốn thông qua quá trình trao đổi, đối thoại để thu hẹp khoảng cách trong nhận thức xã hội về vấn đề chủ quyền lãnh thổ sao cho có lợi nhất cho công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của quốc gia, dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gia tăng và tiềm ẩn những nhân tố khó lường.”
Tuy nhiên, để có thể “thu hẹp khoảng cách” trong nhận thức của xã hội về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, chúng ta không thể dựa trên ý chí của từng cá nhân, từng nhóm người hay thậm chí dựa trên ý chí của một đảng chính trị – cho dù đảng đó đang nắm giữ bộ máy Nhà nước. Khoảng cách đó chỉ có thể được thu hẹp và tạo nên sự đồng thuận một khi dựa trên quyền lợi chung của toàn dân tộc, và nhất là phải tôn trọng sự thật. Ngày nay, với phương tiện truyền thông có tính toàn cầu, không thể bưng bít sự thật hay tìm cách khuôn sự thật theo ý muốn của một cá nhân hay một nhóm người nào cả.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Quan hệ Việt-Trung | Thẻ: Hiệp định biên giới | Chức năng bình luận bị tắt ở 2034. THÁC BẢN GIỐC – NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ
Posted by adminbasam trên 15/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Chủ nhật, 15-09-2013
Posted by adminbasam trên 14/09/2013
LS Nguyễn Lệnh
14-09-2013
Trong khi chờ đợi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời kiến nghị của một vị luật sư ở Hà Nội về câu hỏi có nội dung tương tự, tôi mạn phép kiến giải vấn đề theo cách hiểu riêng như sau:
Theo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 9/11/1946, tại Điều 10 có quy định:“Công dân Việt Nam có quyền: … Tự do tổ chức và hội họp …”. Tuy không có văn bản giải thích thế nào là “tự do tổ chức” nhưng trong bối cảnh nước nhà vừa giành được độc lập từ ngoại bang thì cụm từ đó có thể được hiểu hết sức rộng rãi: Công dân Việt Nam có quyền tự do thành lập tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội … trong khuôn khổ của pháp luật.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hiến pháp, đa đảng | Chức năng bình luận bị tắt ở 2033. Pháp luật nào dành cho đảng chính trị ở Việt Nam ?
Posted by adminbasam trên 14/09/2013
Minh Anh
Người viết bài này may mắn có mấy năm được học đại học, ngành kinh tế, tại Liên xô (cũ) từ những năm 60 thế kỷ trước, sau khi về nước, chưa từng (được) bén mảng tới ngưỡng cửa các “học viện”, như vậy, về mặt lý luận (chính trị) cứ tự coi chỉ ở mức võ vẽ “ABC”, bàn về “ minh triết”, một vấn đề lớn về triết học và tư tưởng, ngoài tầm với của người viết, qủa là “uống thuốc liều”!.
Nay lại được thu hút vào “đợt sinh hoạt chính trị trọng đại của cả nước”, được làm nghĩa vụ công dân, được kêu gọi tham gia bàn về sửa đổi hiến pháp 1992,“ không có vùng cấm”…. Tưởng thật nên hào hứng nghiên cứu, thảo luận… và thấy rằng Kiến nghị do 72 trí thức soạn thảo (Kiến nghị 72) hợp với lòng mình nên đã hưởng ứng ký tham gia, rồi theo dõi mọi bình luận, mọi kiến nghị của các giới khác, chủ yếu qua thông tin “lề trái”, bởi lẽ, đâu có được đăng tải ở “lề phải”, có kiến nghị đã nêu ra từ cách đây cả hơn 20 năm, như của nhà toán học Phan Đình Diệu, mà tâm đắc hợp với lòng mình, hợp với “Độc lập – Tự do”, hợp với “Thống nhất – Hòa hợp”, hợp với “Tổ quốc trên hết”…
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh | Chức năng bình luận bị tắt ở 2032. HÃY TRỞ VỀ VỚI NHỮNG GÌ CÒN “MINH TRIẾT”
Posted by adminbasam trên 14/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Bảy, 14-09-2013
Posted by adminbasam trên 13/09/2013
Nguyễn Trọng Vĩnh *

Trước hết phải nói rằng không ai có thể phủ nhận công lao của Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1975 trở về trước. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc cách mạng tháng 8/1945 mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành độc lập thống nhất nước nhà. Thời kỳ đó, tuy có sai lầm trong cải cách ruộng đất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai tự phê bình và xin lỗi dân, Tổng bí thư Trường Chinh đã nhận trách nhiệm và xin từ chức, nhân dân vẫn tin tưởng, tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng mà không cần có “Điều 4”. Nếu dùng cụm từ “Đảng quang vinh” thì phải dành cho Đảng của thời kỳ ấy, chứ không phải cho bây giờ, vì Đảng bây giờ đã khác rồi. Bộ phận không nhỏ Đảng viên thoái hóa biến chất, suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng tràn lan từ dưới lên trên, phần lớn lại nằm trong những đảng viên có chức có quyền, càng cao thì tham nhũng càng lớn, uy tín của Đảng giảm sút, lòng tin của dân đối với Đảng mất dần. Nhà nước và nhân dân tôn vinh Lý Thái Tổ, Lý Nhân Tông, chứ không ai tôn vinh Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Kinh tế Việt Nam, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: bôxít, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Thị Bình, Đảng CSVN, Điều 4 | Chức năng bình luận bị tắt ở 2031. THỰC TIỄN LÀ CHÂN LÝ
Posted by adminbasam trên 13/09/2013
Võ Văn Tạo
Có vẻ như tiếng súng anh em nhà họ Đoàn nổ ở Tiên Lãng chưa đủ đánh thức nhà nước điều chỉnh kịp thời chính sách thu hồi, bồi thường đất đai bất công hiện nay.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Cưỡng chế đất đai | Chức năng bình luận bị tắt ở 2030. Tiếng súng Tiên Lãng, tiếng súng Thái Bình
Posted by adminbasam trên 13/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Sáu, 13-09-2013
Posted by adminbasam trên 12/09/2013
Thông TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Chủ Nhật, Ngày 8/9/2013
(Tạp chí The Washington Quarterly, số Mùa Đông 2013)
Sau khi đập tan ban lãnh đạo của Al-Qaeda, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của mình nên rút khỏi Afghanistan mà không để lại đằng sau kiểu bất ổn nào gợi nhớ tới sự can thiệp ban đầu của họ. Không một khu vực nào khác trên thế giới lại có một nơi hội tụ các hệ tư tưởng cấp tiến; những lợi ích xung đột, và các kho vũ khí hạt nhân khu vực nguy hiểm đến vậy. Sự phổ biến vũ khí hơn nữa, các hành lang ma túy sinh lợi và sự dồi dào của khoáng sản có thể khai thác được sẽ khiến cho các cuộc xung đột của Afghanistan trong tương lai trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo đường hướng hiện tại của mình, Hoa Kỳ không bảo vệ được những lợi ích của nước này khi rút quân khỏi lãnh thổ Afghanistan và các nước láng giềng sẵn sàng nhảy vào. Mặc dù coi thường thực tế hiện tại nhưng Hoa Kỳ khẩn thiết cần suy nghĩ dài hạn chứ không phải ngắn hạn. Washington D.C phải “chế tác” một chiến lược chính trị bền vững để quản lý Afghanistan và khu vực này từ xa.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Quan hệ quốc tế, Quân sự | Thẻ: Afghanistan, al-Qaeda, Hoa Kỳ | Chức năng bình luận bị tắt ở 2029. LIỆU AFGHANISTAN CÓ THỂ ĐƯỢC TRUNG LẬP HOÁ?
Posted by adminbasam trên 12/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Năm, 12-09-2013
Posted by adminbasam trên 11/09/2013
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Chủ nhật, ngày 8/9/2013
TTXVN (Pretoria 5/9)
Theo mạng “Tin Á-Âu ”, sự nhận thức về khả năng bất ổn trong quá trình chuyển giao chính trị tại Afghanistan là một trong những vấn đề gây quan ngại rất lớn cho chính phủ, người dân Afghanistan, Pakistan, Hoa Kỳ và Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế (ISAF) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Quan hệ quốc tế, Quân sự | Thẻ: Afghanistan, Hoa Kỳ, Taliban | Chức năng bình luận bị tắt ở 2028. NHỮNG KHẢ NĂNG XẢY RA TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TẠI AFGHANISTAN VÀO NĂM 2014
Posted by adminbasam trên 11/09/2013
Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Tư, 11-09-2013