BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC

Posted by adminbasam trên 06/12/2012

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN

NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY CỦA NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC

 06-12-2012

Trong những ngày gần đây, nhân dân Thành phố cũng như nhân dân cả nước rất phẫn nộ trước những hành động gây hấn, khiêu khích trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Quốc :  cho thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, trong đó có cả huyện Hoàng Sa thuộc Thành phố Đà Nẵng, và huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam; cho in hình lưỡi bò phi pháp lên hộ chiếu; đe dọa chận bắt, kiểm soát các tàu bè trên Biển Đông, trong đó có cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam; và mới nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2012, trắng trợn cho các tàu cá mà thực chất là các tàu hải giám có vũ trang làm đứt cáp tàu Bình Minh 2 của ta.

Trước tình hình nghiêm trọng nói trên, thực hiện quyền biểu tình đã được ghi trong Hiến pháp và đã được nhắc lại trong văn bản gởi Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi 42 công dân của Thành phố sẽ tổ chức mít tinh tại Nhà hát lớn Thành phố vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 9 tháng 12 năm 2012 để biểu thị ý chí và thái độ của nhân dân Thành phố trước những hành động gây hấn ngang ngược, phi pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Trong cuộc mít tinh này, các khẩu hiệu sau đây được sử dụng:

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Cực lực phản đối những hành động gây hấn gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc

Cần có những biện pháp hiệu quả bảo vệ ngư dân và chủ quyền biển đảo Việt Nam

Chúng tôi đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự cho hoạt động yêu nước này.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào, nhân sĩ, trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh hưởng ứng và tham gia hoạt động được tổ chức sáng 9.12.2012 để phản đối những hành động gây hấn, khiêu khích trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Thay mặt 42 người đã ký tên vào Đề nghị gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhngày 27.7.2012 *                        

                                                                                                                               

Huỳnh Tấn Mẫm                                                                                         

Hồ Ngọc Nhuận

Lê Công Giàu

Lê Hiếu Đằng

Tương Lai

 1

                         

 

 Nơi nhận :

– Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy [để thông báo và hỗ trợ]

-Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP [để thông báo và hỗ trợ]

– 42 vị công dân đã ký tên vào văn bản ngày 27.7.2012 [để biết và tham gia]

-Các trang mạng và báo chí thành phố [để thông tin và vận động quần chúng tham gia]

——-

Mời tham khảo thêm: 42 công dân đề nghị tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (Boxitvn/31-07-2012)

1 429 bình luận to “1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC”

  1. […] cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); + 1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012); + 1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ CT […]

    • Huong Duong said

      Gan het nam 2012 roi, hay to chuc mot cuoc bieu tinh moi ngoan muc di, Cong an Ha noi va sai gon that nghiep 2 tuan roi, Phai tao cong an viec lam cho chung no hahahahahhh

  2. […] cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); +  1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012);  + 1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ […]

  3. […] cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); + 1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012); + 1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ CT UBMTTQVN-TPHCM (8/12/2012); […]

  4. […] cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); + 1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012); + 1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ CT UBMTTQVN-TPHCM (8/12/2012); […]

  5. […] cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); +  1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012);  + 1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ […]

  6. […] cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); +  -1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012);  + –1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ […]

  7. […] cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); +  1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012);  + 1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ CT UBMTTQVN-TPHCM […]

  8. […] cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); +  1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012);  + 1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ […]

  9. The Luc Thu Dich said

    Biểu Tình? Tại sao thất bại?
    Như tôi đã Comment trong nhiều bài viết , cuộc biểu tình chắc chắn sẽ thất bại ! Càng ngay Công An càng có kinh nghiệm đàn áp và trấn áp biểu tình hơn năm 2011. Hơn nữa , theo nguồn tinh báo thì cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12/2012 có cả nhân viên Tình Báo Sở Hoa Nam tham dự theo lời mời của Bộ Công An VN ! Các nhân viên tình báo của Tình Báo Sở Hoa Nam đã sang phục sẵn tại Tòa Đại Sứ TQ từ tuần trước ! Hầu hết đồng bào Hải Ngoại đã có tin tức này và biết trước sẽ thất bại !
    Các bạn ở VN nhớ là hiện nay đồng bào Việt ở Hải Ngoại , nhất là Hoa Kỳ , đều thu thập được tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau vì tất cả mọi ban ngành của Chính phủ Hoa Kỳ đều có nhân viên VN , kể cả Cảnh sát Liên Bang FBI hay CIA , Lầu Năm Góc ! Những tin tức tình báo này dùng để mách nước cho đồng bào trong nước để hành động biểu tình một cách thành công , ôn hòa ngõ hầu vừa đạt được mục đích là chống TQ xâm lược , vừa tranh thủ Quốc Hội , nhân dân và hành pháp Hoa Kỳ để có lợi cho VN sau này !
    Một điều là các tổ chức đấu tranh ở Hải Ngoại bây giờ họ cũng không đòi hỏi phải giải thể Đảng CSVN và chính quyền hiện tại vì họ nghĩ là không cần thiết ! Tại sao? Vì chỉ cần đánh tan và làm cho TQ sụp đổ thì Bắc Hàn , VN cũng sụp theo như Liên Xô trước kia vậy ! Liên Xô sụp đổ thì cả khối Đông Âu sụp đổ ngay ! Để VN sụp đổ trước TQ không có lợi vì trong lúc chuyển giao quyền lực , TQ sẽ nhân cơ hội đánh chiếm Trường Sa của VN ngay ! Ngược lại , nếu TQ sụp đổ trước VN thì trong lúc ” nước Tàu có loạn ” ( nói theo ngôn ngữ của học giả Trần Trọng Kim trong VN Sử Lược ) thì quân đội VN sẽ tung quân chiếm lại Hoàng sa và các đảo Trường Sa hiện do TQ chiếm ! Philippines cũng nhân cơ hội này tung quân lấy lại các đảo bị TQ chiếm !
    Cho nên lực lượng thù địch bây giờ không phải là đồng bào Hải Ngoại , Hoa Kỳ , nhóm Việt Tân hay nhóm phản động nào khác mà chính là : Đảng Cộng Sản Trung Quốc ! Họ rất muốn VN sụp đổ để thừa nước đục thả câu đánh chiếm Trường Sa ngay !
    Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN chưa nhìn ra cốt lõi của sự việc này ! Họ vẫn có cảm nghĩ là thế lực thù địch chỉ có Hoa Kỳ và các thành phần chống đối người Việt Hải Ngoại với định kiến hẹp hòi là : Theo Tàu thì mất nước , theo Mỹ thì mất Đảng ! Thà mất nước hơn mất Đảng !
    Đây là sai lầm rất nghiêm trọng ! Vì Hoa Kỳ đã tính là sau khi Đảng CSTQ sụp đổ , Đảng CSVN sẽ có cơ hội hạ cánh an toàn là chuyển qua Dân chủ một cách hòa bình , không đổ máu ! Đừng lo , Đảng CSVN chỉ cần đổi tên , vẫn nắm chínhb quyền và tách ra làm 2 Đảng ( Đảng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , Đảng Lao Động ) để tranh cử ! Dĩ nhiên với hơn 1 triệu Đảng viên , các Ủy Viên Trung Ương , Bộ Chính Trị cũng có người đảng viên trong sạch , có tâm và có tầm với đất nước , họ sẽ ra tranh cử công khai ! Thí dụ như các bác Lê Hiếu Đằng , Huỳnh Tấn Mẫm , Giáo sư Nguyễn Huệ Chi hay Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh , Đồng Văn Khuyên…tuy là đảng viên , nhưng là đảng viên Quân Tử , họ vẫn xứng đáng được lãnh đạo. Đồng bào Hải Ngoại , trong đó có những cựu quân nhân hay các thành phần quốc gia vẫn cóp thể liên kết với các đảng viên yêu nước cùng ra tranh cử trong 1 liên danh ! Những đảng viên thối nát sẽ thất cử ! Nhưng không sao , sau này nếu các ông Đảng viên yêu nước làm không được việc , thì đảng đối lập sẽ củng cố lại và tranh cử , lấy lại chính quyền trong tay ! Không có một Đảng nào nắm quyền suốit đời được ! Đó là quy luật của chính trị !
    Tóm lại , ngay bây giờ Đảng nên nghe theo tiếng gọi của lương tâm , của thời đại, của tiền nhân anh hùng , trong đó có cả Hồ Chủ Tịch , Đại Tướng Võ Nguyên Giáp… mà chấp nhận thay đổi chiến lược đối phó với TQ ! Cứ nhìn Miến Điện thì thấy là chỉ cần thay đổi là có tất cả , vừa giữ nước , vừa giữ Đảng ! Tập Đoàn Quân Phiệt Miến Điện khi thay đổi qua dân chủ có bị Hoa Kỳ lật đổ đâu? Mỹ cũng đâu cần phải lật đổ Đảng CSVN làm gì vì dù sao cũng đâu có lợi cho chiến lược của Mỹ ! Ngay cả Bắc Hàn cũng vậy , chỉ cần ông Kim Jong Un cởi mở và nới rộng dân chủ thì ông TT Obama sẽ qua thăm ngay chứ đâu cần phải lật đổ làm gi?
    Chính sách của Mỹ bây giờ cũng đã thay đổi và cởi mở rồi , không như thời chiến tranh lạnh là phải đảo chánh và lật đổ để dựng lên một chính quyền thân Mỹ nữa vì làm vậy sẽ mang tiếng với thế giới ! Hoa Kỳ bây giờ chỉ tranh thủ cảm tình các nước và khuyên nới rộng dân chủ để cho hành pháp ( TT Obama ) dễ làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ ! Thí dụ : Hoa Kỳ ( TT Obama) rất muốn bán vũ khí tối tân cho VN để phòng thủ , nhưng qua Quốc Hội thì người ta sẽ bác bỏ vì cho rằng đây là chế độ không dân chủ và tôn trọng nhân quyền nên không bán được ! Nhưng nếu VN như Miến Điện nới rộng dân chủ ( không cần giải tán Đảng CS ) như thả tù chính trị , cho dân chúng được phép bầu cử tự do một chút như cho phép bầu người lãnh đạo cấp thấp là Xã Trưởng hay Phường Trưởng chẳng hạn , thì TT Obama sẽ nói với Quốc Hội là : Ah ! VN đã có cởi mở dân chủ rồi , cho phép tôi được bán vũ khí , được viện trợ quân sự ! Đảng cũng đâu có thiệt thòi gì mà lại vừa được lòng dân ! Có lợi vô cùng cho Đảng !
    Nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biếtv là Hoa Kỳ đang có kế hoạch bán vũ khí rộng rãi cho VN thông qua trả góp ( credit) . Nghĩa là Hoa Kỳ sẽ ra đạo luật quy định là sẽ bán vũ khí cho các quốc gia nào đã bang giao với Hoa Kỳ có quyền mua vũ khí của Hoa Kỳ để phòng thủ với tính cách trả góp như người ta mua nhà vậy ! Thí dụ : VN được Hoa Kỳ cấp cho một ngân khoản tín dụng là 100 tỷ dollars mua vũ khí. Với số tiền này VN tha hồ mua máy bay , hỏa tiển , tàu chiến… và trả góp trong vòng 30 năm hay 60 nam hay 100 năm cũng được.
    Nếu các bạn hỏi là như vậy VN thiếu nợ và trả hoài tới đời con đời cháu thì sao? Hoa Kỳ đã tính rồi : bán như vậy để vừa có lợi cho Hoa Kỳ , vừa có lợi cho VN và các nước khác có vũ khí phòng thủ chống TQ. Nhưng sau khi TQ bị sụp đổ rồi , sẽ bị bắt hiệp ước đầu hàng và bồi thuờng chiến tranh như Đức , Ý , Nhật , lúc đó VN sẽ lấy tiền bồi thuờng của TQ và trả nợ cho Hoa Kỳ ! Thế là sạch nợ !
    Tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều các du học sinh , sinh viên con cháu của các đảng viên lãnh đạo , trong đó có cả Bộ Chính Trị để phân tích lợi hại về vần đề này , nói họ hãy mạnh dạn vì đất nước , vì dân tộc mà mau mau thay đổi , rất có lợi cho VN mai sau !
    Người Do Thái cũng nhờ mua chịu vũ khí của Hoa Kỳ mà đứng vững được trong một thế giới Á Rập ! VN đứng trơ trọi một mình mà không có kế sách giữ nước thì nguy khốn vô cùng !
    Phải cấp tốc cải tổ : Không phải theo Mỹ mà mất Đảng ! Mà theo Mỹ chính là giữ Đảng và giữ cả được nước !
    Theo Tàu thì vừa mất Đảng ( TQ đâu có ngu gì mà cho mấy ông này cầm quyền vì các ông này đang mất lòng dân , TQ sẽ đạo đức gỉa mà đem các ông này ra cho dân xét xử và hành hình để lấy lòng dân ngay ) vừa mất cả nước ! VN sẽ bị đồng hóa như Tât Tạng , Tân Cương ! Nên nhớ là chưa đầy 100 năm Đảng CS TQ cai trị Mãn Châu mà ngày nay chỉ có khoảng 100 người còn nói được tiếng Mãn !
    TQ thâm độc và chó má hơn Hoa Kỳ nhiều ! Đảng nên theo lời khuyên của ông Lý Quang Diệu là : Giữa bá quyền TQ và Hoa Kỳ , tôi thích bá quyền Hoa Kỳ hơn !
    Singapore cũng là một nước Độc Đảng như VN , nhưng có bao giờ Hoa Kỳ đòi hỏi Singapore là phải đa đảng , đa nguyên đâu ! Nhưng ít ra cũng cho dân chút tự do và thoải mái !
    Hỡi đảng CSVN ! Đồng bào trong và ngoài nước rất muốn Đảng cải tổ để vừa giữ cho Đảng được tiếp tục lãnh đạo và được lòng dân ! Đó cũng chính là nguyện vọng của Hồ Chủ Tịch , người cũng từng khuyên nhủ :” Đảng ta là Đảng cầm quyền ! Mọi cán bộ và đảng viên phải phục vụ dân và nghe theo nguyện vọng của dân ! Thế giới ngày nay biến chuyển không ngừng , nếu chúng ta không tiến thì chúng ta sẽ bị lùi và tụt hậu ! ”
    Rất mong ông TBT Trọng và các Ủy Viên Bộ Chính Trị , Ủy Viên Trung Ương Đảng …. những con mọt sách về lý thuyết , hãy lắng nghe lời dạy của Hồ Chủ Tịch !

  10. […] bom phá biểu tình, sẽ có chuyện người biểu tình nhận tiền, v.v.. cho tới mạo danh một trong năm vị đứng tên thay mặt 42 nhân sĩ trí thức chủ xướng bản Thông […]

  11. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  12. […] bom phá biểu tình, sẽ có chuyện người biểu tình nhận tiền, v.v.. cho tới mạo danh một trong năm vị đứng tên thay mặt 42 nhân sĩ trí thức chủ xướng bản Thông […]

  13. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  14. […] bom phá biểu tình, sẽ có chuyện người biểu tình nhận tiền, v.v.. cho tới mạo danh một trong năm vị đứng tên thay mặt 42 nhân sĩ trí thức chủ xướng bản Thông […]

  15. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  16. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  17. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  18. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email:“Hiện nay công an đang gác nhà […]

  19. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  20. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  21. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  22. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  23. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  24. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  25. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  26. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bảnThông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  27. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  28. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  29. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  30. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  31. Anh nhỏ said

    Hồng vệ binh hay là CAM; cố nói lấy được à ? Trò này xưa rồi Diễm.

    Bộ máy công an và chính quyền luôn tìm cách ngăn cản, bắt bớ, hay là tung tin xấu về người biểu tình, dùng báo chí nhà nước bịt miệng và định hướng dư luận phản ứng xấu với người biểu tình, trong khi chính quyền và công an đang ngăn cản người biểu tình vì ai, cho ai, cho nước nào, chắc chắn là không phải cho nước VN và dân VN rồi ?

  32. Viet Nam Visa said

    Nghe quen quen!

  33. Tôn Hành Giả said

    Sáng nay có chút việc nên đến giờ mới rảnh để ĐI BIỂU TÌNH đây, chú công an mật nào muốn bắt bác thì cứ tìm bác nào mặc Sịp làm bằng… cờ đỏ búa liềm nhé!!!

  34. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  35. chán said

    biểu tình mà cứ có người xúi dục rồi ở đây có mấy ông nói xấu nhà nước việt nam,thế mà mấy bố lại bảo dành lại cho nước mình mâu thuẫn quá

    • Tiểu Điền Địa said

      Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ có thể là nhà nước của đảng cộng sản Việt Nam. Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chấp nhà nước xã hội chủ nghĩa rác rưởi ấy! Loại nhà nước ấy là của một thiểu số người ăn trên ngồi trốc,phân biệt đối xử,phân chia giai tầng. Phần đông nhân dân Việt Nam luôn không quên phỉ nhổ vào loại nhà nước ấy! Nhà nước địa tặc!

  36. think of you said

    thế biểu tình thế nào các bác.hô hô.mấy bác thùng rỗng kêu to quá

  37. voluongtam said

    Hãy để cho người dân nước Việt được tự do lưa chọn con đường đi của mình.
    Sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ Quốc là của toàn dân. Lịch sử đã chứng minh: Khi thế lực cai trị đất nước (THỐNG TRI) thấy nguy cơ mất quyền cai trị thì đa số đều phản bội lai dân tộc. Để giành lại ngai vàng Nhà Mạc, Lê Chiêu Thống …đều bán nước. Nếu nhân dân không sáng suốt thì có thể lai thấy thêm kẻ bán nước mới, khi bè lũ tham nhũng bán nước bị nhân dân đấu tranh lật đổ.

  38. Anh nhỏ said

    Hôm nay là ngày biểu tình chống hành động gây hấn tại biển Đông của Trung Quốc.
    Từ trước tới nay, qua bao cuộc biểu tình của người Việt Nam chống Trung Quốc trong nước, người biểu tình chưa hề lợi dụng sự việc để chống phá nhà nước, hay gây hại cho đất nước VN như nhà cầm quyền tìm cách gán ghép và thông qua các báo nhà nước tìm cách “định hướng dư luận” như thế. Chính quyền cũng chưa hề chứng minh được là những người biểu tình là do thế lực thù địch vô hình nào đó hay là đồng chí X nào giật dây. Rõ ràng là người biểu tình chỉ vì yêu nước Việt, thương ngư dân Việt bị áp bức mà phải lên tiếng phản đối Trung Quốc bành trướng, thể hiện thái độ và truyền thống giữ nước hào hùng của tổ tiên.
    Vậy mà bộ máy công an và chính quyền luôn tìm cách ngăn cản, bắt bớ, hay là tung tin xấu về người biểu tình.
    Vậy đã rõ rồi nhé, ai mới là “những THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” đang âm thầm tìm cách phá hoại đất nước và làm tổn thương lòng tự hào và truyền thống yêu nước của dân tộc. Chính quyền VN không còn xứng đáng là đại diện và lãnh đạo đất nước và nhân dân VN nữa.

    • kieuhung said

      Ai không đi biểu tình thì cũng không sao, nhưng không được ngăn cản vì đó là quyền & nghĩa vụ của công dân.
      Còn bọn phản động mà các bạn nói đến, đảng & chính phủ nói đến nó nằm ngay trong lòng đảng & chính phủ! là lũ tham nhũng, là lũ “sâu” mọt bán nước hại dân, “kẻ xấulợi dung” biểu tình để phá hoại chính là chúng “Bộ phận không nhỏ” trong đảng! Họ đang tự diễn biến hòa bình!
      “VÌ DANH DỰ DÂN TỘC, CHỐNG GIẶC TÀU
      VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC, CHỐNG THAM NHŨNG”

    • đúng là sàm said

      cái gì mà yêu nước việt,thương ngư dân việt.các bố chỉ lấy cái cớ quang chính đại để giấu trong đó là cả một sự thối tha hả.chúng mày chỉ là lũ cặn bã thôi.biến đi

      • Anh nhỏ said

        Hồng vệ binh hay là CAM; cố nói lấy được à ? Trò này xưa rồi Diễm.

        Bộ máy công an và chính quyền luôn tìm cách ngăn cản, bắt bớ, hay là tung tin xấu về người biểu tình, dùng báo chí nhà nước bịt miệng và định hướng dư luận phản ứng xấu với người biểu tình, trong khi chính quyền và công an đang ngăn cản người biểu tình vì ai, cho ai, cho nước nào, chắc chắn là không phải cho nước VN và dân VN rồi ?

  39. Việt Nam Tôi Yêu said

    Tất cả lời lẽ của bọn PĐ nè là xuyên tạc ! Phét lác !! Mọi người không bao giờ nên tin !! mình cũng là 1 người dân trước đây đã có lúc dao động nhưng khi đối chiếu thực tế thì những lời lẽ này hoàn toàn bịa đặt !! bịa đặt để làm dân chúng ta theo chúng để chúng thừa nước đục thả câu !! bới vậy mọi người cần tỉnh táo !! không nên nghe theo chúng !! chúng 1 lời 2 lời luôn nói yêu nước nhưng thực chất chúng đang muốn phá đất nước chúng ta !! Thay mặt toàn nhân dân đề nghị các anh PĐ hãy dừng mấy cái lời kêu gọi sáo rỗng đầy mưu đồ sâu này ! và ngừng nói lời lẽ xuyên tạc trên trang blog này @@

    • Võ Ngọc Tâm said

      Tôi nghe theo họ. Chính CS các anh mới là “bọn phãn động” bán nước cho Tàu. Tội các anh sẽ bị lịch-sử lên án.

      • kieuhung said

        Vâng, những kẻ bán nước hại dân, thờ ơ với dân tộc đang cấu kết tham nhũng… để tồn tại trên xương máu của đồng bào ta, miệmg chúng được ví như trôn già từ lâu rồi!

        • Anh nhỏ said

          Trước đây, cứ cái gì xấu thì cứ đổ thùa cho các “thế lực thù địch” nặc danh nào đó hay “tàu lạ” nào đó phá. Nhưng nay, có lẽ chiêu bài đó ngày càng kém thuyết phục, nên tìm lý do mới chăng. Quan cứ đồ hết cho dân, là xong, mặc dù dân chẳng có quyền gì. Dân xin từ chức vậy, làm dân khổ quá!

    • Viet Nam Visa said

      Co`n gi` nua dau ma` Pha’,ma’y thang PD ranh thiet?Ca’c Ba’c,ca’c Chu’ pha’ na’t he’t ru`i…!Chu’ng Em xin di don dep,dc hok?ma’y thang PD ti’nh pha’ gi` day?kho’ hieu wa’…”oh my GOD”

  40. YaphetsPIS said

    Mọi người giờ này chắc đã nghĩ thấu đáo rồi !! Ai lại đi nghe PĐ kêu gọi !! bọn chúng có nhiều ý đồ thâm hiểm mà người dân chúng ta khó đoán lắm !! Biểu tình yêu nước hay là thời cơ để bọn chúng thừa nước đục thả câu ! mọi người hãy cẩn !! mọi người từ nay hãy tránh xa cái blog này đi !! toàn xuyên tạc bịa đặt chống đất nước đó ! không có gì tốt đẹp đâu !!
    Chúng mọi người 1 ngày tốt đẹp !

    • Võ Ngọc Tâm said

      Tôi thấy Nhà Nước mới “thâm hiễm khó đoán”. Nói “bảo vệ tổ quốc” lại đem biển đảo dâng cho Tàu. Blog nầy thật trong sáng.Tôi ngưỡng mộ họ.

    • voluongtam said

      Lời nói của người kém hiểu biết hoặc của kẻ chỉ biết đến bản thân!

  41. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  42. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

  43. […] 1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC […]

  44. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email: “Hiện nay công an đang gác […]

    • YaphetsPIS said

      Công an gác trực là chuyện hàng ngày để bảo vệ an ninh !! chắc các ông lại định xuyên tạc là ” đán áp ” gì chứ gì !! thật nực cười !! hãy về nhà mà úp mặt và gối đi !! sẽ chẳng có ai làm theo những gì các ông kêu gọi đâu !!!

  45. chút nữa em đi. said

    Tin cập nhận từ sài gòn.
    Sài gòn sáng nay nay se lạnh, sương mù nhiều. Nhưng lòng người đang rất phấn chấn và sẵn sàng!

  46. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

    • Việt Nam Tôi Yêu said

      Người dân chúng tôi đã hiểu thấu đáo rồi !! chúng tôi không làm theo những gì mà những đám PĐ kêu gọi đâu ! Chúng tôi phản đối lời kêu gọi này !! Biểu tình để đám PĐ thừa cơ phá đám à !! Nguy hiểm lắm !! Bye bye các anh PĐ ! chúng tôi đi chơi cuối tuần đây

      • Võ Ngọc Tâm said

        Đi biểu tình thúc dục toàn dân bảo vệ tổ quốc mà gọi là “phá đám” à ! Phá đám tức là không cho bạn bán thêm đảo cho Tàu chứ gì !

  47. […] cựu Phó Chủ tịch MTTQVN-TPHCM, một trong 5 vị đứng tên đại diện trong bản Thông báo mít tinh, bị thành ủy “mời’ chiều qua, vừa gửi Email cho biết: “Hiện nay công an […]

  48. […] 1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC […]

  49. Dân Đen SG said

    Ngày 17-2-1978, Trung Quốc bất ngờ xua trên 50 vạn quân tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Đảng đã kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân anh dũng chiến đấu hi sinh bảo vệ Tổ Quốc.
    Khi đó, chúng ta vẫn còn nguyên vẹn Trường Sa và thác Bản Giốc.
    Đây là lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên phát mỗi ngày khi đó:
    Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới.
    Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng dã nan
    Đã giày xéo mảnh đất tiền phương
    Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải quê hương
    Đất nước còn nhiều khó khăn
    Vẫn sục sôi khí thế hào hùng
    Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa …
    Đang gọi tiếp những bản hùng ca …
    ————
    Nhạc sĩ Phạm Tuyên là tác giả của bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng và là nghệ sĩ nhân dân.
    ————–
    Mỗi người dân yêu nước Việt Nam không thể không phản đối trung quốc xâm lược.
    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

  50. Lê Hoàng said

    Chà đám CAM, con cháu của Lê Chiêu Thống vào cái thớt này nhiều quá. Nội dung chúng phun ra dưới nhiều tên khác nhau chỉ là một: ngăn cản biểu tình, khuyên mọi người nên ở nhà.

    Tôi nhớ vào khoảng năm 1992, thời còn ở Pháp làm nghiên cứu sinh (NCS), trong một cuộc nói chuyện với một cô NCS người Tàu (cộng). Cô ta khẳng định là Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Tôi sững người, tuy vậy cũng hỏi lại là tại sao cô lại nói như vậy. Cô ta trả lời là chúng tôi học như vậy, tất cả sách giáo khoa nói như vậy.
    Sau này khi tìm hiểu mới thấy cô ta nói thật.
    Bọn Tàu cộng là bọn ăn cướp, vậy mà chính phủ nó tuyên truyền cho dân như vậy từ rất lâu, trong khi Việt Nam mình đã có biết bao nhiêu bằng chứng lịch sử về chủ quyền của hai quần đảo này lại im thin thít, dấu nhân dân về một sự thật lịch sử. Tôi không hiểu nổi những cái đầu (ngu dốt) của lãnh đạo CSVN.
    Bây giờ sự việc đã đến nước này, chúng ta là người Việt còn chờ đến bao lâu nữa?
    Chúng ta đã mất biết bao nhiêu lãnh thổ cho Trung Quốc rồi? Đảng CSVN có bao giờ công khai những ký kết về lãnh thổ cho nhân dân Việt Nam biết không? Chúng ta chỉ biết văn bản của Phạm Văn Đồng ký với CS Trung Quốc khi bọn Tàu tiết lộ ra.
    Đàng CSVN đã biến chất, đã trở thành nộ lệ của CSTQ. CSVN đã đặt quyền lợi của đảng lên quyền lợi của dân tộc, họ không còn chính danh để nói lên tiếng nói đối với những sự kiện trọng đại, sống còn của tổ quốc nữa.
    Chúng ta nhân dân hãy đứng lên, hãy cho họ thấy rằng đất nước này là của tổ tiên để lại cho tất cả mọi người VN, chứ không cho bất cứ một đảng phái chính trị nào.
    CSVN tất nhiên sẽ cài người vào để phá rối, sẽ tìm cách phá các cuộc xuống đường này, nhưng tôi tin mọi người biết rõ các thủ đoạn của chúng và các cuộc xuống đường sẽ thành công.
    Chúng tôi đã xấu hổ khi thấy VN tụt hậu về mọi mặt nhiều rồi. Hãy để cho chúng tôi ngẩng mặt tự hào cùng với bạn bè khắp năm châu.

    • Lê Hoàng said

      Điều chỉnh email. Xin xoá cái còm này đi.

    • An Thới said

      Ông Lê Hoàng ơi. Họ là con cháu của Lê Duẩn (Việt cộng) chớ không phải Lê Chiêu Thống đâu. Tôi nghĩ họ đã bắt đầu chuyển giao những gì còn lại cho tàu cộng hết rồi. Đau buồn khi nghĩ đến tương lai của đất nước chúng ta.

  51. Cú Đêm said

    Thực tế là trong giai đoạn hiện nay, bọn phản động đang lợi dụng biểu tình để chống phá nước ta
    Thực tế nhiều năm nay ở Việt Nam, các phần tử phản động, thù địch thường kích động, lôi kéo, dụ dỗ người dân biểu tình ở nhiều địa phương. Hệ quả của các cuộc biểu tình này là gây mất ổn định xã hội rất cao.
    Việc các thế lực thù địch, phản động có thể tiến hành các hoạt động chống phá ta bằng hình thức biểu tình một phần là do sự nhận thức kém của người dân nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tạo ra khe hở để những thế lực nêu trên lợi dụng. Bên cạnh đó, các hình thức gần giống với biểu tình như bạo động, bạo loạn vẫn chưa có sự phân biệt rõ ràng với biểu tình trên cơ sở pháp lý nên các phần tử xấu đồng nhất các hoạt động bạo động bạo loạn là biểu tình và cho rằng đó là sự thể hiện dân chủ.
    đọc rồi suy nghĩ nhé. đừng mắc mưu bon này

    • Ngủ Khuya said

      Lâu lắm mới thức đem thế này. Tôi đã đọc thấy đây đúng là trò của bọn phản đọng đề ra sẽ không có biểu tinh. âm mưu của bon chúng sẽ không thực hiien đc. chắc chắn là như vây. Cái phải luôn thắng. Lũ bán nước hạo dân sẽ bị trừng trị thích đáng

    • Bác con said

      Hôm nay thấy nhiều cháu comment sau mà hèn quá, đã biết VN bị ép mất đất, đảo rồi nay đến biễn, mà các cháu cứ lên đây nói những điều hèn mạt như vậy sau, các cháu cứ ngủ mê đi và đừng còm nửa, khi tụi khựa vào lấy hết biễn, đảo, đất VN rồi, thì lúc đó, khi là quốc tịch TC rồi, mấy cháu hảy đi biểu tình để chống Trung cộng, hoặ̀c mấy cháu hảy tự thiêu luôn cho tiện.

      • Rampage said

        Vậy theo cháu thì đi biểu tình làm được gì .Sẽ làm cho trung quốc sợ hay sao.Suy nghĩ quá ngu dốt đấy cháu ạ.Biểu tình chỉ làm gây rồi trật tự mà thôi.Chẳng giúp ích được gì cho nước nhà mà ngược lại, tạo điều kiện cho bọn phản động có những kế hoạch để chống phá nhà nước ta

        • Viet Nam Visa said

          Nha Nuoc la cua Dan,do Dan va vi Dan…khong le bon PD chong pha lai Dan,tui PD khong muon song nua sao?Bac yen tam,thang PD nao dam Dung den Dan la chet ngay..!

          • Võ Ngọc Tâm said

            Nhà Nước là của Dân thì cứ để “phãn động” nó biểu tình,nó làm báo,nó ứng cử……Rồi coi Dân sẽ lựa chọn “phãn động” hay là chọn mình. Chính vì không để Dân chọn cho nên có vấn đề hoài.Cứ để chúng ứng cử đi. Mình là “đĩnh cao trí tuệ loài người”. Sợ gì !

          • Thành said

            Ối giời ơi, Nhà Nước này là của dân, do dân, vì dân, thương dân….dân dân…, nghe mà xúc động muốn khóc. Đồ đạo đức giả, nói láo để ăn lương.
            Cứ nghe đại tá Ca Hải Phòng triển khai CA đánh một trận tuyệt đẹp đáng ghi vào sách để cướp đất của anh Vươn thì biết thực chất liền. Dân thì lầm than rên xiết, còn những thứ Do dân, Vì dân đó thằng nào cũng giàu nứt đố đổ vách, con cháu sang tư bổn giãy chết học hết. Láo cũng phải có theo bài vở mới dụ được vài người chứ?

    • The Luc Thu Dich said

      Chỉ có một thế lực phản động duy nhất là : BỌN CẦM QUYỀN Trung Quốc mà thôi ! Đây là thế lực muốn cướp biển đảo , tung hàng nhái , hàng giả và thức ăn nhiều độc chất để giết dân tộc ta !
      Còn Mỹ hay các kiều bào nước ngoài , các sĩ quan hay quân nhân Việt Nam Cộng Hòa , các vị nhân sĩ trí thức không thể gán cho người ta là thế lực thù địch được ! Họ chống phá nhà nước ta để làm gì? Để giúp cho bọn Tàu Cộng chắc?
      Mỹ còn muốn giúp chúng ta lấy lại biển đảo , giúp chúng ta vững vàng để chống lại Tàu Cộng , đồng bào và ngay cả những người chống Cộng họ cũng muốn cho Nhà Nước có quyết tâm chống Tàu Cộng ! Không lẽ họ giúp tụi Tàu chiếm đóng nước mình? Chẳng thà để Cộng Sản VN cai trị VN hơn là giao cho Tàu Cộng ! Tư duy này khác với các nhà lãnh đạo CSVN là chẳng thà giao Hoàng Sa , Trường Sa cho TQ hơn là cho Ngụy ( Hoàng Tùng nói ) !
      Người VN không theo CS họ yêu nước và bảo vệ Tổ Quốc gấp 10 lần những nhà lãnh đạo CS. Ngay Tổng Thống Dương Văn Minh , giờ phút cuối cùng có bọn tình báo TQ liên lạc với ông ta và khuyên ông ta là không nên đầu hàng , Trung Quốc sẽ có cách cứu vãn ! nhưng ông ta nói rằng :” Hết theo Pháp , theo Mỹ rồi bây giờ lại theo Tàu ” ông ta cương quyết bàn giao chính quyền cho Cộng Sản VN , ít ra cũng là người Việt ! Nếu là trường hợp này , thì các ông CSVN thà giao nước cho Tàu chứ nhất định không giao cho bọn Ngụy !

  52. Super Gao said

    ô, mình cũng đại học luật nè. Mình cũng học luật rồi, mình hiểu biểu tình là đúng hay sai, có nên biểu tình không. Mình cũng hay theo dõi tình hình chính trị Việt Nam. Và kết luận một câu là không nên biểu tình. Chỉ làm cho tinh hình ổn định xã hội ngày càng xấu đi. gây khó khăn cho công tác an ninh thôi. không đc tích sự j đâu. mọi người ở nhà cho khỏe.

    • Bác con said

      Hôm nay thấy nhiều cháu comment sau mà hèn quá, đã biết VN bị ép mất đất, đảo rồi nay đến biễn, mà các cháu cứ lên đây nói những điều hèn mạt như vậy sau, các cháu cứ ngủ mê đi và đừng còm nửa, khi tụi khựa vào lấy hết biễn, đảo, đất VN rồi, thì lúc đó, khi là quốc tịch TC rồi, mấy cháu hảy đi biểu tình để chống Trung cộng, hoặ̀c mấy cháu hảy tự thiêu luôn cho tiện.

    • Sinh vien Phan Dong said

      Mình cũng học Luật và thấy là biểu tình chả có gì ghê gớm ! Tụi Tàu cũng cho dân nó biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước khi tranh chấp với tụi Nhật về đảo Shenkaku/Điếu Ngư ! Không lẽ mình là sinh viên VN lại hèn hơn bọn sinh viên Tàu?

      • Thành said

        Chắc mình học Luật tại chức rồi, món này đ/c Công An Phường cũng thủ sẳn bằng tại chức Luật trong túi được. Mình học Luật mà iếu hiểu Luật gì cả, ít nhất là Luật về quyền làm người !

  53. Longkeng said

    đúng là SÀm mà toàn chuyện phiếm bày đặt ra cái trò lừa đảo này định lừa ai chứ. ai tin chứ hả. phản động hêt. bán nước hêt. Cái trò này sẽ không đc như chúng mày ming muốn đâu. RỒi sẽ có ngày bị đưa ra vành móng ngựa. lúc đây hối không kịp đâu. không bao giờ đi theo bonj phản động.

    • Võ Ngọc Tâm said

      Chúng ta cứ để “phãn động” biểu tình.Rồi nhân dân lựa chọn.Nếu chúng ta đàn áp,tức là ta sợ. Và nhân dân sẽ đặt dấu hỏi.

    • Danh Ram said

      Nếu biểu tình bày tỏ lòng yêu nước như bọn cầm quyền Tàu cho phép sinh viên của nó làm thì không lẽ là bán nước hay phản động? Khi nào người ta biểu tình kêu gọi TQ đánh chiếm VN , giết ngư dân VN thì đấy mới chính là phản động ! Anh nên tập ăn nói Logic một chút xíu nếu không mang tiếng là sinh viên mà dốt như vậy thì Tàu nó cười cho !

  54. KL said

    Bữa nay âm binh vô nhà anh Ba Sàm nhiều quá làm phiền bà con. Nhưng bà con yên tâm, chịu khó chút, trong đám âm binh nầy nhất định sẽ có đứa diễn biến thành người. Thành công là chổ nầy đó quý bà con!

    —–
    BTV: Đúng là chúng kéo vô TTXVH đông như… quân Nguyên!

    • NCH said

      Buồn nhất là cái đám “quân Nguyên” này lại rất ư là mất dạy…gọi những bác kêu gọi biểu tình (có bác bằng tuổi ông chúng nó không chừng) là “bọn…… phản động” mất dạy quá!

  55. Vinh đâị ka said

    Nói tóm lại là không có biểu tình j cả nhé mọi người. Mai ở nhà mà nghỉ ngơi cho nó khỏe/. Biểu tình chỉ mất an toan xã hôi, như vậy là làm cho âm mưu của bọn chúng đã thực hiên đc rôi đây. chưa biết chừng bọn này do TQ đứng đằng sau đấy. Bon này toàn đánh vào điểm yếu của dân ta là nhẹ dạ cả tin để bịp dân lành thôi mà. Không đc đâu sói ạ

    • Mạnh Trần said

      bạn nói đúng rồi đấy. là thế hệ trẻ có tri thức chúng ta cần phải tỉnh táo trước mọi âm mưu của các thế lực thù đich. cảnh giác với những trò lừa đảo của bon chúng. Không để cho bon này lộng hành đc. Phải cho chúng ăn hành ms đc

    • Mạnh Trần said

      CHuẩn luôn. tôi là 1 sinh viên . Nhưng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề chính trị. vào đây để xem thông tin thì thấy rất nhiều bình luận chống biêu tinh. Hay ho j mà theo bọn này đi biểu tình. Nghe nói đâu là có người còn bảo là để chống phá nhà nước Việt Nam chứ không phải là để phản đối Trung Quốc. bon này thâm hiểm thật đây. Ngày mai sẽ ở nhà. không biểu vs cả tình j hết. toàn lừa đảo

      • Võ Ngọc Tâm said

        Nếu kết án “bọn phãn động”,chúng ta phải để lúc khác.Lúc chúng nó đang chuẫn bị biểu tình chống Trung Quốc mà chúng ta kết án.Hóa ra chính chúng ta là “phãn động”. Các Bạn thiếu khôn ngoan quá.

  56. Việt Nam said

    Nói tóm lại là không biểu tình nữa, éo nói nhiều nữa đâu, đi ngủ sớm, mệt lắm rồi. Bà con nhớ nhé, ở nhà nghỉ ngơi cho lành, đừng có nghe theo bọn phản động, bọn bán nước này. Việt Nam NO1!.

    • Longkeng said

      Ợ đi ngủ thôi. mình định làm mấy cái comment nữa cho mọi nguwoif cung biết về trò lừa đảo của bon này, Biểu tình cái j, phản đối chông TQ cái j, toàn lừa đảo hêt thôi ah. ở nhà cho nó khỏe không đi đâu hết. không nghe theeo bọn phản động. quay lưng với bọn bán nước. ngủ thôi

      • Võ Ngọc Tâm said

        Phải để cho “bọn lừa đảo” biểu tình.Nếu mình ngăn cản tức là mình sợ. Thành ra nhân dân sẽ nghĩ chính mình là bọn lừa đảo. Có ngon thì mình cứ tổ chức một cuộc biểu tình khác để chống lại họ (ủng hộ Trung Quốc).

  57. Chống phản động said

    Nói tóm lại là mấy thằng phản động thì đéo có tương lai đâu, bọn này sẽ bị pháp luật trừng trị một cách thích đáng.

  58. Doraemon said

    Nói tóm lại là dẹp hết biểu tình đi, mọi người đừng có nghe bọn phản động tung tin, lôi kéo, hãy là một người con đất Việt thật sự.

    • Võ Ngọc Tâm said

      Nếu dẹp không cho nó biểu tình chống Trung Quốc thì Dân sẽ đánh giá CHÍNH chúng ta KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT THỰC SỰ.

  59. Ba mặt thẹo said

    ĐÂY…ÔNG NÀO MUỐN TRANH CÃI VỀ BIỂU TÌNH HAY KHÔNG BIỂU TÌNH THÌ ĐỌC ĐI. RỒI NGẪM KĨ VÀO!

    Phản động có thể tiến hành các hoạt động chống phá ta bằng hình thức biểu tình

    1.Biểu tình là một trong những kênh thông tin tốt nhất để Nhà nước nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân
    Chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước có phù hợp hay không được phản ánh qua sự đón nhận như thế nào của nhân dân. Thông qua hoạt động biểu tình, người dân sẽ phản ánh một cách trung thực những quan điểm của họ đối với những chính sách được ban hành. Khi những đường lối không được lòng dân thì biểu tình là một cách để Nhà nước nhận ra những điểm chưa hợp lý. Nhà nước càng lắng nghe ý kiến của dân một cách tích cực thì người dân cũng có những phản ứng tích cực hơn. Nếu ý kiến của mình không được lắng nghe người dân sẽ tiếp tục có sự đấu tranh. Sự đấu tranh ấy mà Nhà nước tiếp tục thể hiện sự thờ ơ thì nhân dân sẽ phản ứng bằng nhiều cách khác nhau như: không quan tâm gì đến những chính sách của Nhà nước, không đóng góp ý kiến khi Nhà nước tổ chức lấy ý kiến. Tiêu cực hơn, nhiều người còn bất mãn tổ chức những cuộc bạo loạn, khủng bố, nội chiến làm cho đất nước cực kỳ hỗn loạn. Gốc rễ sự ổn định của đất nước là ở nhân dân. Vì thế, việc Nhà nước tiếp thu và giải quyết những bức xúc trong lòng dân là một trong những cách để duy trì sự ổn định xã hội, tận dụng mọi nguồn lực trong nhân dân để phát triển đất nước.
    Một trong những hình thức thể hiện dân chủ là việc người dân có quyền tham gia vào c của Nhà nước. Quyền lợi hợp pháp của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Chủ trương và chính sách có liên quan đến người dân thì người dân có quyền được biết và đóng góp ý kiến, Nhà nước có trách nhiệm tạo mọi điều kiện có thể để nhân dân thực hiện quyền của mình. Biểu tình là một hình thức để nhân dân thực hiện sự giám sát đối với hoạt động của Nhà nước. Nếu người dân không được biểu tình để bày tỏ quan điểm, thể hiện những bức xúc của mình đối với hoạt động của Nhà nước do chính mình lập nên thì chưa thể hiện hết sự dân chủ đó trong xã hội.
    2. Thực tế là trong giai đoạn hiện nay, bọn phản động đang lợi dụng biểu tình để chống phá nước ta
    Thực tế nhiều năm nay ở Việt Nam, các phần tử phản động, thù địch thường kích động, lôi kéo, dụ dỗ người dân biểu tình ở nhiều địa phương. Hệ quả của các cuộc biểu tình này là gây mất ổn định xã hội rất cao.
    Việc các thế lực thù địch, phản động có thể tiến hành các hoạt động chống phá ta bằng hình thức biểu tình một phần là do sự nhận thức kém của người dân nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tạo ra khe hở để những thế lực nêu trên lợi dụng. Bên cạnh đó, các hình thức gần giống với biểu tình như bạo động, bạo loạn vẫn chưa có sự phân biệt rõ ràng với biểu tình trên cơ sở pháp lý nên các phần tử xấu đồng nhất các hoạt động bạo động bạo loạn là biểu tình và cho rằng đó là sự thể hiện dân chủ.
    Trên thực tế, trong những năm qua, biểu tình đã xảy ra ở nhiều nơi và mỗi nơi người dân biểu tình theo những cách mà mình cho là đúng. Ví dụ như treo cờ tổ quốc, viết nội dung mình muốn yêu cầu lên giấy, lên áo… thậm chí đem cả đồ dùng cá nhân như chiếu, mùng màn, quần áo, đồ ăn, nước uống… đi biểu tình và ngủ luôn trên vỉa hè. Khi có đám đông biểu tình diễn ra như trên làm cho nhiều người dân muốn tìm hiểu xem việc gì xảy ra và hậu quả là khi có biểu tình thường kèm theo ách tắc giao thông, hoặc trật tự công cộng bị đảo lộn.
    Trước thực trạng đó, cơ quan Nhà nước rất lúng túng trong việc giải quyết khi có một cuộc biểu tình xảy ra. Nếu lực lượng cảnh sát vào cuộc để ngăn ngừa những cuộc biểu tình thì dễ bị những phần tử phản động cho là làm mất dân chủ, áp bức nhân dân…còn nếu không có động thái để giữ gìn trật tự công cộng thì có thể tính mạng, sức khỏe của nhiều người khác bị ảnh hưởng.
    Việt Nam chưa có luật biểu tình nên chưa có sự phân biệt giữa quyền biểu tình với quyền tự do ngôn luận và quyền tự do hội họp. Lợi dụng kẽ hở đó, những kẻ phản động thường đồng nhất quyền biểu tình vào quyền tự do ngôn luận và quyền tự do hội họp để tụ tập đông người và đưa ra những thông tin sai lệch, gây hoang mang trong nhân dân hoặc chống phá chính quyền. Những lý lẽ mà bọn phản động đưa ra không có sức thuyết phục, nhà nước và nhân dân ta phản đối nhưng trên thực tế Việt Nam chưa có luật biểu tình nên chúng ta cũng không có những lý lẽ xác đáng để bác bỏ hoàn toàn những luận điểm sai trái của bọn phản động. Hiện nay, sự chống phá trực tiếp bằng vũ trang rất ít được áp dụng nhưng chúng chống phá bằng cách lợi dụng thiếu sót của pháp luật để kích động, mua chuộc quần chúng làm tình hình đất nước bất ổn. Khi an ninh chính trị không ổn định thì rất khó để phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân. Hơn nữa, luật biểu tình chưa ra đời nên nhà nước không có cơ sở để đảm bảo quyền biểu tình của người dân cũng như giải quyết những trường hợp lợi dụng biểu tình làm trái pháp luật hoặc gây bạo động, bạo loạn… và người dân cũng không có cơ sở pháp lý để biểu tình hợp pháp.
    Thế nên, rút ra một kết luận là biểu tình là hành động nhân dân thể hiện quan điểm và tính dân chủ của mình điều đó không ai chối cãi được. thế nhưng mà nhân dân cần phải biết đó là hành động dễ bị thế lực thù địch và phản động lợi dụng để chống phá nhà nước ta. Do vậy, điều quan trọng nhất là nhân dân cần phải cảnh giác và không nên biểu tình trong thời điểm nóng như hiện nay, đồng thời cần phải phân biệt phải trái đúng sai, nhận thức và quan điểm chính trị rõ ràng, luôn đặt niềm tin vào Đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền nhà nước.

    • chim se di nang said

      ờ thế đúng rồi đây là ví dụ điển hình này. Bọn phản động đang lợi dụng biểu tình để chông phá nhà nước. gây mất trật tự an toàn xã hội

    • Hoàng Lan said

      sao không cmt đc là sao nhỉ

    • Võ Ngọc Tâm said

      Thưa Bạn “Ba Mặt Thẹo”‘
      “Thế lực thù địch” không có vũ khí.Họ chỉ nói đúng sai.Trong khi chúng ta không dám tranh luận với họ (mà lại đàn áp) tức là ta dzở.
      Tôi đề nghị cứ để họ ra báo,làm đài TV,biểu tình,ứng cử….Chúng ta “ưu việt”,là “đĩnh cao trí tuệ loài người”,chúng ta sợ gì.Nhất định nhân dân sẽ bầu cho ta.
      Chính vì ta cứ bịt miệng họ,thành ra dùng dằng hoài.
      Bạn đồng ý với tôi không ?

    • nam thần mất tự do said

      vậy mấy cuộc biểu tình của các nông dân trước 1975 là PHẢN ĐỘNG ah? theo tui nhớ thì ĐẢNG CỘNG SẢN VN kiêu gọi nhân dân biểu tình chống VN CỘNG HOÀ mà. lúc đó VNCH cũng đang khủng hoảng như bây h . vậy DCSVN kích động gây rối tình hình nước khác rồi.

  60. chim se di nang said

    Nói không với việc biểu tinh lần này nhé mọi người

  61. Hiep Hoi Nails & Tham My said

    Hiệp Hội Nails & Thẩm Mỹ Người Việt
    ( Vietnamese Nails & Beauty Association )
    Baltimore , Maryland
    USA

    Kính gửi Blogger Trương Duy Nhất ,
    Hiệp Hội Nails & Thẩm Mỹ Người Việt không phải là một tổ chức đấu tranh chính trị nhưng trước hiện tình nguy vong của Đất Nước , sự sống còn của dân tộc , Hiệp Hội cũng biểu lộ một lập trường yêu nước ủng hộ lời kêu gọi của các vị nhân sĩ và trí thức trong nước thể hiện qua cuộc biểu tình tại 2 thành phố Hà Nội và Saigon vào ngày mai ( 9/12/2012).
    Tính chất quan trọng của cuộc biểu tình này là biểu lộ cho nhà cầm quyền Trung Quốc biết rằng dân tộc VN , trong cũng như ngoài nước , sẵn sàng đứng dậy để bảo vệ Tổ Quốc của mình nếu bị ức hiếp quá đáng !
    Người Việt chúng ta vẫn tôn trọng và cảm mến đất nước và dân tộc Trung Hoa ; vẫn ca ngợi sự thành công cuộc phát triển kinh tế kỳ diệu của Trung Quốc trong suốt 3 Thập Niên qua , vẫn tán dương vị trí ưu việt của Trung Quốc trên diễn đàn quốc tế và nhất là sự trổi dậy hòa bình của Trung Quốc và chung sống hài hòa với các lân bang , nhất là đối với VN – một quốc gia láng giềng cùng theo một khái niệm đề cao Nhân , Nghĩa , Lễ, Trí , Tín cúa Khổng Giáo như dân tộc Trung Hoa qua hằng nghìn năm nay.
    Nhưng chủ quyền của đất nước vẫn là điều mà người Việt rất xem trọng ! Chính Trung Quốc cũng đã đề cao tinh thần yêu nước khi cho phép dân chúng biểu tình bày tỏ cảm nghĩ trong cuộc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/ Shenkaku với Nhật Bản cách đây vài tháng !
    Trong tinh thần đó , để duy trì sự hữu hảo giữa 2 dân tộc và Nhà nước Trung- Việt, Hiệp Hội Nails & Thẩm Mỹ Người Việt xin đưa ra lời kêu gọi như sau :
    1) Trung Quốc phải chấm dứt đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông Nam Á một cách vô lý và ngạo mạn để xứng đáng là một siêu cường mới trổi dậy cùng hòa nhập với Hoa Kỳ bảo vệ hòa bình và trật tự trên Thái Bình Dương.
    2) Chấm dứt sự đòi hỏi phi lý đường 9 Đoạn Lưỡi Bò mà hầu hết đều bị các quốc gia trong vùng biển này và cả quốc tế đều phản đối là không đúng với Luật Biển UNCLOS mà Trung Quốc cũng là một thành viên.
    3) Chấm dứt ngay các hành động uy hiếp ngư dân Việt Nam ! Đây là hành động kém văn minh của một nước lớn , biểu lộ tính chất côn đồ của những tên cướp biển , không phù hợp với sự trổi dậy hòa bình của Trung Quốc và trên hết là hành động này có tính cách của một Tiểu Nhân , không xứng đáng với văn hóa đề cao Người Quân Tử của dân tộc Trung Hoa !
    Hiệp Hội Nails & Thẩm Mỹ Người Việt hoàn toàn ủng hộ một cuộc thuơng thuyết hòa bình song phương và đa phương để giải quyết việc tranh chấp Biển Đông Nam Á theo luật pháp quốc tế của chính phủ Việt Nam và các quốc gia tranh chấp khác , đồng thời cũng hoàn toàn ủng hộ một cuộc đối đầu bằng chiến tranh nếu một nước lớn Trung Quốc vẫn tiếp tục uy hiếp Việt Nam bằng quân sự và dùng các tàu hải giám bắn giết ngư dân cũng như cản trở việc thăm dò dầu khí của Chính Phủ VN trên thềm lục địa của mình theo Công Ước về Luật Biển qui định.
    Đại Diện Hiệp Hội Nails & Thẩm Mỹ Người Việt ,
    Phó Chủ Tịch
    Nguyễn Quang Anh Tuấn
    Baltimore , MD 21220

  62. Mạnh Trần said

    Biểu tình chống TQ hay là nhân cơ hội này […]

  63. Vinh Đại Hiệp said

    biểu tình chỉ làm cho chính trị nước ta rối ren và càng tạo cơ hội cho trung quốc có cớ tấn công ta, đỉnh điểm của nó sẽ là chiến tranh.điều đó là không nên có vi ai trong chúng ta đều muốn sống trong hòa bình vì vậy tôi thấy chúng ta không nên biểu tình. Tôi sẽ không đi biểu tình. Mọi người đừng theo bọn chúng nhé

  64. Vinh Đại Hiệp said

    Hai nhỉ chuyện này đưa lên haivl.com đc đấy. Phản động […]

  65. ha ha said

    comment die rồi à, sao không được.

  66. SINH VIÊN said

    1236 comment rùi , một kỷ lục chưa từng có !!! qua đây mới biết bè lũ bán nước hại dân hoảng sợ tới mức nào ? và cũng buồn thay vì dù sao cũng cùng giống Tiên rồng mà chí chóe với nhau một việc mà đúng ra phải chung lưng đấu cật trước hiểm họa chung của Dân tộc …
    nông nỗi này do đâu mà ra nếu như không phải là đám tội đồ cộng-sản reo rắc suốt gần thế kỷ qua trên mảnh đất yêu dấu đầy đau thương này !!!
    BÌNH MINH rồi sẽ tới xua tan bóng đêm …

    • Hoàng Mai Nhi said

      Thật ngu […]

    • Vinh đâị ka said

      . Thực tế là trong giai đoạn hiện nay, bọn phản động đang lợi dụng biểu tình để chống phá nước ta
      Thực tế nhiều năm nay ở Việt Nam, các phần tử phản động, thù địch thường kích động, lôi kéo, dụ dỗ người dân biểu tình ở nhiều địa phương. Hệ quả của các cuộc biểu tình này là gây mất ổn định xã hội rất cao.

      • nam thần mất tự do said

        ngày xưa cộng sản cũng làm y như vậy đáy

      • Võ Ngọc Tâm said

        Bạn muốn “mất ổn định xã hội” hay “muốn mất nước vào tay Trung Quốc”. Trung Quốc mà chiếm thì cả Bạn và tôi đều chui cầu tiêu mà sống (xin lỗi).
        Tại sao ta sợ “thế lực thù địch” ? Chúng ta là “đĩnh cao trí tuệ loài người” mà. Cứ để chúng tranh cử vói chúng ta.

  67. anhduongqn said

    Có cả bí thư thành ủy thành phố nữa cơ à ! Không biết có tham gia nhiều không ?Cảm thấy im ắng quá

    • Vinh đâị ka said

      Tốt nhất là không tham gia j cả bạn trẻ nhé. Đây là 1 âm mưu , 1 cái bẫy mà bon bán nước đặt ra đấy. Bạn đọc cmoment rồi tự suy nghĩ đi đừng mắc mưu của bon chúng nhé. tôi khuyên bạn chân thành nếu ban là 1 người yêu nước. Hãy hành động sau khii suy nghĩ thật kĩ bạn nhé

      • Võ Ngọc Tâm said

        Tại sao họ lại “âm mưu chống Trung Quốc” ? Tôi thấy Bạn mới “âm mưu” làm tay sai cho Tàu. Họ trong sáng. Tôi ủng hộ họ là vì vậy.

      • anhduongqn said

        Sáng nay nhóm SV của mình có xuống Q1, Có cơ động, dân quân,dân phòng, CSGT,Công An mật…. nhiều vô kể. Thép gai hàng rào… đi tham quan cũng có rất nhiều lời ra tiếng vào.Vô tình mình gặp anh lái xe của SAIGON BUS bị điều đi để chỡ người biểu tình của CƠ ĐỘNG,. Ngồi 1 hồi nói chuyện, anh cũng tỏ ra rất bất bình với chế độ với những gì của ĐẢNG đang làm… Mình nghe mà thấy thẹn

  68. con nít biết nghe lời said

    bố em bảo là khôgn đi đâu hết ý,mấy thằng thích làm phách ý mà.mày ở nhà lo ôn thi cho tao.thôi các bác thông cảm em hay adua thôi chứ đi thi thôi

    • Tôn Hành Giả said

      Bố cháu bảo cháu như thế là đúng đấy! Chứ hạng người như cháu mà ra ngoài đó chỉ làm vướng chân các bác thôi…

      • Tôn Hành Thật said

        Thằng Tôn Hành Giả ơi, tốt nhất là mi im ngay cái mõm mi lại, đừng có sủa nữa, khó nghe lắm, hãy tìm kiếm công việc khác đi mi, công việc này không thích hợp cho mi đâu.

    • chim se di nang said

      Đúng rồi đấy ở nhà còn hơn là ra ngoài hóng hớt theo bon này. Bọn […]

  69. Dân Chơi Hải Phòng said

    Vụ này tham gia em xin đóng góp 5 kí thuốc nổ tự chế. Có gì mình cùng chơi bọn nó. Hy sinh vài người chả sao phải ko. Ha ha. Có chục khẩu hoa cải nữa. Mang đi phòng. Khoái nhất vụ này. Sướng thật.

    • con nít biết nghe lời said

      sao bảo biểu tình chống tàu mà anh mang theo mấy cái đó làm gi.lỡ chết người thì sao

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu sợ bọn Dân chơi HP đến mức mang chúng nó ra “dọa ma” các bác à? Bác tin là chẳng có thằng dân chơi nào “to gan” đến mức dám chống lại người dân cả… Đến bọn “dân chơi” bộ chính trị có trong tay hàng triệu thằng cả công an, quân đội với vũ khí “kinh hồn” mà chẳng dám to mồm với người dân như cháu…!!!

  70. bá đạo said

    các bác nói văn vẻ lắm nhưng mà em chẳng tin đâu.biểu tình mà lấy lại được hoàng sa và trường sa cho việt nam thì còn lâu.khác gì thể hiện cho tàu khựa thấy mình hết cách,ngu ngốc mới đưa nhau ra đường thế này

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu không tin biểu tình có thể lấy lại được Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa là đúng! Các bác cũng không tin điều đó, nhưng có một điều các bác tin là việc biểu tình sẽ thống nhất được ý chí người dân, từ đó có quyết tâm và sức mạnh để đương đầu với bọn xâm lược…

      Nhân đây cũng nhắn mấy cháu con-nít nhé: chỉ có 5 kg thuốc nổ mà “đòi” dọa ma các bác thì quả là… quá hài hước đấy! Ở nhà bác có tới 5 tấn thuốc nổ mà còn chẳng dám dọa ai!!!

      • Giả Hành Tôn said

        Thằng Tôn Hành Giả là thằng nào đấy, phản động à, phản động thì bỏ tù luôn, không nói nhiều.

    • bác tôn hành giả à?nhà bác 5 tấn *ứt à?nhiều thế.bác to mồm quá đấy

      • Tôn Hành Giả said

        Nhà bác mà có 5 tấn cứt thì bác cũng không cho hạng người như cháu “la liếm” dù chỉ là… 1 cục!!!

  71. Một Tay Che Trời said

    Mấy bác này định xui bọn cháu đi biểu tình không công ah? Hôm nay thằng bạn mình đc 1 ông tây cho 50k rồi nói mai sẽ có biểu tình chống nhà nước Việt Nam vì bán nước cho Tàu Khựa nhớ nói mọi người cùng tham gia nhé. THằng bàn mình vứt ngay 50k vào mặt nó. Hay thật biểu tình có tiền cơ đấy!!! Hình như có j đấy mờ ám ở đây thì phải. Nguy hiểm quá!

    • Tôn Hành Giả said

      thằng công an mật giúi vào tay bác 200 nghìn kèm thêm lời hứa sẽ kiếm được thêm nếu mai tham gia chống biểu tình mà bác còn chẳng thèm ngó cái mặt nó… nếu chê 50 nghìn là ít thì sáng mai cháu hãy ra bờ hồ chống biểu tình, được nhiều hơn nhiều lần đấy…

  72. tôi cùng với Lê Công Giau đã quyết định giải tán, không biểu tình gì nữa. Anh ơi cho hết jo đi ai về nhà ấy nhá!

    • […]

      • Tôn Hành Giả said

        Cái trò “đóng kịch” này quá rẻ tiền cháu Yêu ạ!

        • Giả Hành Tôn said

          Thằng phản động Tôn Hành Giả này, mi gọi ai bằng cháu đấy, không biết trên biết dưới gì à, thấy người lớn mà không chào,midu.

          • Bác con said

            Các cháu cứ ở nhà đi, khi tụi khựa vào lấy hết biễn, đảo, đất VN rồi, thì lúc đó, mấy cháu hảy đi biểu tình để chống Trung cộng, hoặ̀c máy cháu hảy tự thiêu luôn cho tiện.

  73. Lê Công Giàu said

    Tôi đại diện cho 42 công dân yêu nước phát động cuốc mit tinh phản đối nhà cầm quyền TQ. Sau khi lời phát động được đưa ra nhàm theo dõi sự hưởng ứng của mọi người tôi rút ra kết luận. Số lượng người đồng tình còn ít. Vậy nên:
    CHÚNG TA GIẢI TÁN AI VỀ NHÀ NẪY NHÉ
    Thật sự xin lỗi mọi người

    • Tôn Hành Giả said

      Các cháu đang “hy vọng hão huyền” đấy: một khi đã có “mâu thuẫn” phát sinh thì chỉ có cách duy nhất là giải quyết nó, chứ nếu mai không có biểu tình thì ngày kia cũng sẽ có thôi, chẳng khác được đâu…

      • Tôn Hành Giả Tôn said

        Thằng này mi có thích ngoan cố không, đã bảo là không biểu tình rồi còn lại, cho trận giờ, dẹp ngay đi, tau không nói nhiều, ngang như cua.

      • Rampage said

        hi vọng hão huyền là cháu đấy Tôn Hành Rả ạ.hàng giả mãi là hàng giả thôi.không khá được đâu.Dù các người có cố gắng thế nào thì cũng không thành công được đâu.mãi mãi chỉ là lũ sâu bọ thôi lũ PĐ ạ

    • Minhhoang said

      Hậu duệ của Chiêu Thống rồi giở mòi thông chiếu à?

      “Đất nước này
      chẳng phải của chúng mày
      nào cút mau
      Không vấy nhục Việt Nam
      Đồng bào ơi,
      hãy công giàu lê gót
      Cùng công nào
      Cùng công nào
      Xem chí ai cao?”

      Cùng công nào,
      Cùng công nào
      Hán cổ có cao?”

    • Đúng rồi bác ạ.Có biểu tình thì cũng chẳng được mấy người đi đâu.Tốt nhất là ai làm việc của người đấy.Mấy người vô học,vô công rồi nghề mới nghĩ ra cái trò biểu tình vớ vẩn này :))

  74. Cân cả bản đồ said

    Toàn mấy trò cũ rích của mấy bọn phản động. mang danh nghĩa là biểu tình phản đối TQ nhưng thật ra có âm mưu khác đây mọi người. Hôm nay minh mới đc biết đây là cuộc biểu tình do bon phản động chủ mưu. chúng ta không nên tham gia vào. mắc mưu của chúng nó hết đấy. nhớ thông báo cho bạn bè và người thân biết để đề phòng nhé!! Yêu nước nhưng đừng mù quáng nhá

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu này ngu hết chỗ nói: làm sao “bọn phản động” có thể lợi dụng được các bác vì các bác thì có cái mẹ gì để họ lợi dụng? Chính các bác mới là người “lợi dụng bọn phản động” để mưu toan đập tan cái sự bế tắc, trì trệ, thối tha, bẩn thỉu… đang hiển hiện từng ngày từng giờ trên cái đất nước này!

      • Tôn Ngộ Không said

        Thằng Tôn Hành Giả Tôn lắm mồm thế không biết, có im ngay không thì bảo, chú đừng để anh nóng, chú thích thì anh chiều, không phải xoắn.

      • Đúng rồi bác ạ.Có biểu tình thì cũng chẳng được mấy người đi đâu.Tốt nhất là ai làm việc của người đấy.Mấy người vô học,vô công rồi nghề mới nghĩ ra cái trò biểu tình vớ vẩn này :))

  75. Tôn Hành Giả said

    Em xin lỗi các bác vì nãy đã có lời lẽ xúc phạm. Giờ em phải đi ngủ đây. Mong MOD giúp em del hết bài comment của em ở bên dưới

    • Tôn Hành Giả said

      Nếu bất tài thì cứ ngồi dưới nghe các bác trên này nói chuyện, chứ đừng giở cái trò mạo danh này người ta biết người ta khinh cho cháu ạ! Bác không hiểu từ bé tới giờ có ai dạy cháu biết tôn trọng “danh xưng” của người khác chưa nhỉ?!?!?!

      • Người ta tôn trọng người đánh để người ta tôn trọng còn sống mà chỉ để làm mấy cái trò dơ dáy bẩn thỉu đi lôi kéo hay kích động thì người ta khinh.

      • Tôn Hành Thật said

        Cái thằng Tôn Hành Giả nó hơn được ai mà xưng bác thế. Bác cũng không từ bé tới giờ có ai dạy cháu biết tôn trọng ” xưng danh” với người khác chưa nhỉ.

        • Tôn Hành Giả said

          Này cháu, đến bố cháu còn phải gọi bác là BÁC thì việc cháu gọi bác là BÁC cũng là do bác chiếu cố thôi đấy… Chẳng nhẽ lại xưng KỴ với cháu à?!

  76. Cân cả bản đồ said

    Thì ra đây là tin đồn mà mấy đứa bạn mình chuyền tai nhau đây mà, Minh có nghe hôm nay mới vào đây để đọc xem tình hình thế nào. Có nhiều comment chống cuộc biểu tình này quá. Minh sẽ nghe theo chẳng tội j mà tự nhiên ra đường vào ngày mai. tập trung đông người lam mất trật tự an toàn. Có khi vô tình làm công cụ bị bọn phản động lời dụng thì không hay tý nào cả. Mọi người cùng chú ý nhé!!

  77. CA phường Tràng Tiền said

    Nói thật vói các anh em biểu tình chống TQ, mặc dù phải lên tiếng phản đối các anh em nhưng thực lòng chúng tôi luôn muốn anh em biểu tình chống Tàu thường xuyên, vì có 2 cái lợi:
    1. Cái lợi thứ nhất là cho đất nước: Đó là thế giới sẽ quan tâm và chú ý nhiều hơn đến tinh thần yêu nước của dân ta, cũng như cho thấy thêm bộ mặt tham lam bành trướng của bọn TQ
    2. Cái lợi thứ 2 là cho bản thân bọn tớ: Mỗi lần có biểu tình bọn tớ được phân công ra địa bàn, làm việc tuy vất vả nhưng cuối ngày cũng có phong bì bồi dưỡng (tối thiếu 500k), chủ nhật có thêm thu nhập như vậy là tốt rồi

    • Tôn Hành Giả said

      Ê ku. Cháu này thiếu suy nghĩ quá. Lúc nãy bác đọc còm của mấy cháu bên dưới đã ngộ ra rôi. KHÔNG BIỂU TÌNH GÌ HẾT. Mai chủ nhật ở nhà ngủ cho sướng. Thằng nào thiếu tiền đến ISLAMABAD PAKISTAN bác cho hẳn 100USB/1 cháu

      • Tôn Hành Giả said

        Thằng cháu hư đốn này ở đâu vào đây mà “giả danh” bác thế?! Chỉ có bọn “bệnh hoạn” mới cho rằng người đi biểu tình sẽ được tiền cháu ạ! Nếu biểu tình được tiền thì bác tin là bố mẹ cháu sẽ bắt cháu đi biểu tình đấy…!!!

        • Tôn Hành Giả said

          Tôi tên là: Peter Giả.
          Ngày sinh: 6/7/1960
          Tiểu sử:
          -Học hết lớp 5 theo bố đi ra nước ngoài làm thuê.
          – 13 tuổi bị bắt gặp ngắm gái tắm.
          – 20 tuổi nhận 1 bác TQ làm cha nuôi.
          – 22 tuổi cưới vợ và 25 tuổi bị vợ đá
          – Công danh sự nghiệp không có gì ngoài ONLINE sống nhờ phụ cấp của bố mẹ.
          – Và đến nay 52 tuổi nhận lời xúi giục của kẻ gian đê chống pha quê hương.

        • Hình như thằng này tên là Tầu Thị Giả chứ.Bố mẹ nó bây giờ phải bán răng bán tóc để lấy tiền nuôi cái mạng thừa của nó.không biết bố mẹ nó mà biết nó thành ra như lày thì họ khổ tâm như lào nhỉ.Tương lai m mờ mịt lắm em ạh .haizzz

    • nói thật với các chú công an. . cháu cũng không muôn đi biêu tinh đâu như thế vừa làm mất an ninh trât tự. . vừa ách tách giao thông. . nhưng mấy tên này cứ bảo đi đi bác cho tiền an 200k ăn sáng. . cháu lúc đầu cũng đinh đi ấy nhưng nghĩ lại minh là người dân việt nam yêu nươc ai lại như thế. . cháu đã cho hẳn tên đó 500d và bảo hắn cút đi ngay

      • Tôn Hành Giả said

        … đi biểu tình mà được tiền thì bố mẹ cháu chắc chẳng để cho cháu ở nhà đâu! Cháu nói “khó nghe” bỏ mịa: ban đầu thì thèm tiền nên “định đi” sau đó lại quay ngoắt sang… chê tiền ?!?!?! Điên nặng rồi cháu ơi, Châu Quỳ cũng gần Hà Nội thôi, để mai các bác bàn với bố mẹ cháu đưa cháu sang đó chữa trị nhé, có bệnh thì chữa, ko có gì phải xấu hổ cháu ạ!

        • Tôn Ngộ Không said

          Thằng Tôn Hành Giả này cũng ít mồm phết nhỉ, cái gì cũng nói được. Nhưng mà toàn ngáp ra những lời khó nghe không thể chấp nhận được, có được học hành tử tế không vậy?.

        • À vâng những đồng tiền dơ dáy bẩn thỉu thì các ông cứ giữ lấy mà dùng.
          Chúng tôi không cần .
          Không ai chê tiền cả nhưng những đồng tiền dơ dáy bẩn thỉu thì người ta không những là chê mà là chửi nữa ý.

          • Tôn Hành Giả said

            Ối giời ơi, những thằng cướp giết hiếp người dân lấy tiền mà lại cho những đồng tiền đó là “sạch” thì… chúng nó phải gọi con bò bằng “cụ” về độ thông minh!

    • Láo nào.Trẻ ngông cuồng nói láo thì nói sao cho người ta tin chứ nói thể này đứa con nít nó cũng không nghe được đâu.
      Bản chất mình là ai thì hãy nhìn lại đi.Gỉa danh công an thì cho nó giống một chút may ra bọn con nít nó tin ”CA Phường Tràng Tiền đã nói” à.

  78. SB|SoSoon said

    Đúng là […] làm cho mấy lão DÂN QUÂN như tôi đây lại phải vất vả rồi.

  79. Hùng said

    Công nhận HVB vô đây chém gió nhiều nhỉ … 🙂

  80. Hoa said

    Chịu khó đọc còm của mấy chú ngăn biểu tình ,thú thật chối tai ,gai mắt quá ,đếch có sức thuyết phục gì cả.Biển đảo của tổ quốc ,có thế ví nôm na như mảnh sân ,mảnh vườn trước nhà mình.Một ngày xấu trời ,thằng hàng xóm du côn nổi tham ,sân si .Nó đi qua ,đi về,mắt đảo như rang lạc ,chủ nhà ,để giữ hòa khí ,hãy cứ mần thinh .Thế rồi nó ngang nhiên sang nhổ rau ,bắt gà bắt qué ,chủ nhà vẫn cứ mần thinh xem sao .Được thế ,nó đào móng ,cắm lều ,rồi nữa ,nó xây cái nhà ,cũng vẫn mần thinh xem sao .Rồi nó vào nhà ,trèo lên giường ,ngủ với vợ chủ nhà ,rồi tuyên bố tất cả là của nó ,chủ nhà vẫn cứ mân thinh xem sao?Xem ra ,ông chủ nhà mần thinh mà còn bằng mọi cách bịp mồm ,bịp miệng người trong nhà ,nạn nhân của hàng xóm kẻ cướp nữa kia.Hạ tiện thế thì chủ nhà có khác gì kẻ cướp ,vợ con chối bỏ, anh em khinh trước, làng nước khinh sau ,

  81. dân bán báo said

    Xin chép tặng các bạn”xinh vien” đang làm các còm sĩ bên dưới :” Tôi đã trưởng thành qua sách báo nhiều hơn nghìn lần qua các trường lớp”.Đây là câu nói mà tôi rất thích của tiến sĩ tâm lý giáo dục DƯƠNG QUANG,một ông lão nay đã ngoài 80 rồi .

    • Hoàng Ma Nhi said

      DƯƠNG QUANG – cái tên từ trên trời vừa mới rơi xuống. Nếu thật sự là như vậy. Xin bạn hãy cho xin chút thông tin cá nhân để bạn đọc cảm thấy tin cậy hơn

      • dân bán báo said

        bạn không nghĩ đó là một câu nói hay sao?
        đó là câu nói trong một bài báo có tựa”tôi đọc báo” đăng trên ttcn cách đây hơn 10nam rồi
        “nhân ngày nhà báo việt nam,tôi viết bài này để cảm ơn những người thấy ở trường BƯỞI của 60 năm về trước đã khuyên tôi nên đọc nhiều sách báo;cảm ơn những nhà báo đã có những bài viết có chất lượng.Tôi đã trưởng thành qua sách báo nhiều hơn nghìn lần qua các trước lớp…” tôi nhớ rất rõ đoạn viết này,còn tt về ông DƯƠNG QUANG (hay QUANG DƯƠNG) thì tôi không nhớ rõ
        Hy vọng các bạn sẽ đọc ABS nhiều hơn.rồi các bạn sẽ hiểu thế nào là nhân tình thế thái.

    • Hỏi tuổi said

      Thôi đi thím. thím có chắc thím đọc sách nhiều bằng tôi không ma to mồm thế. Tôi xũng rất thích 1 câu nói của một tiến sĩ tâm lí giáo dục Doang Cương :” Bọn phản động thì nói bậy nói bạ cả ngày, mà bọn này thì chẳng làm ăn đc j đâu”. đúng là phản động ăn nói hàm hồ chỉ lơi dụng kích động dân lành thôi mà. Với sinh viên, những người có tri thức thì không làm ăn đc j đâu. Đưng có mở mồm ra là chê sinh viên nha!!

  82. Việt BM said

    Đây là cái tin mới nổi lên thời gian gần đây đúng không. Sau khi đọc qua một vài bài viết và những comment bên dưới. Mình phần nào đó đã hiểu ra vấn đề rằng đây chỉ là 1 cái bẫy, 1 cái bẫy rất nguy hiểm của bọn PD. Mong ADMIN tiếp thu ý kiến và xóa bài viết này đi. Đừng làm cho nó thêm phức tạp.

    • khách said

      Làm gì mà có “cái bẫy” nào đây hả bạn
      Biểu tình chống TQ là chuyện bình thường mà, từ mùa hè năm 2007 đến giờ đã có rất nhiều cuộc biểu tình rồi
      – 10 cuộc liên tục trong tháng 6,7 năm 2011
      – 3 cuộc liên tục từ 1.7 đến 15.7 năm 2012
      – và bây giờ (9.12.2012) là tiếp nối các truyền thống trước đó thôi

      Biểu tình chống TQ -> bình thường như cân đường hộp sữa

      • đúng là những kẻ không có việc j làm. . mấy người coi biểu tình là chuyện bình thường như cân đương hôp sữa. .
        chắc bọn này toàn vô học

      • Lê Công Giàu said

        Đúng là giới ÂM HỘ không bít gì. Thế 10 + 3 cuộc biểu tình đấy đã có kết quả gì không.
        Bác đây từng tham gia 7/13 lần đó đấy. Thôi mấy cháu về nhà tìm kiếm tuổi thơ đi.

        • Tôn Hành Giả said

          Có chứ sao không, kết quả là cứ nghe đến 2 tiếng “biểu tình” là các cháu đã… vãi cả ra quần rồi!!

  83. Nguoivietdibieutinh said

  84. Trùm Ma said

    Mang tiếng diễn đàn tự diễn biến mà bao nhiều comment của mình bị xóa hết rùi là sao. Mặc dù bài comment không có lời lẽ tục tĩu, không phản động. hix.

    • Cao Trần Văn said

      tôi cũng giống bạn cũng có một số bài bị xóa nội dung. trong khi không có lời lẽ tục tỉu cũng không phản động

      • Tôn Hành Giả said

        Còm của các cháu bị “coi thường” là phải thôi, vì những gì các cháu muốn nói các bác đã biết từ mấy chục năm trước rồi, “khổ” thế đấy…!!!

        • Giả Hành Tôn said

          Thế hóa ra Bác biết Vợ Bác ngủ với bố cháu từ mấy chục năm trước rồi hả

          • Tôn Hành Giả said

            Đúng đấy, vợ cũ của bác (chính là mẹ cháu bây giờ) với bố cháu là “thông dâm” với nhau, nhưng cháu đã nằm trong bụng mẹ cháu trước khi mẹ cháu thông dâm với bố cháu cơ… Nhưng đừng nhận bác làm bố nhé, bác không có thằng con ngu như cháu đâu…!!!

    • Noi Nhu Cuoi said

      Tôi không nghĩ là com của bac bị xóa mà chính là bác đã bịa ra chuyện này để vu không cho Anh Ba Sam. Nhiều cái Com của tôi rất dữ dội mà còn chưa bị xóa thì Com của bác ăn thua gì !
      Đừng vu khồng nhé ! Hãy tập làm người chân thật ! Đất nước ta cần người chân thật chứ không nói như cuội , như 3Dũng , Trọng Lú , Tư Sang và Hùng Hói đâu bạn !

  85. tôi và những bạn sinh viên trên toàn tổ quốc. các bạn đều yêu nước và các bạn luôn muốn nước minh phát triển như lời Bác Hồ căn dăn. . các bạn cũng giống tôi các bạn có cái đầu 1 kai biết suy các bạn biết làm j để giúp cho tổ quốc/ / đừng nên nghe những kẻ chỉ biết đứng sau xúi giục người khác thôi

    • Hùng said

      Vậy là ta phải nghe theo Tq hay đảng nói đúng ko bạn

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu nói sai rồi. Những kẻ mà cháu cho rằng “chỉ biết xúi giục” người khác lại sẵn sàng đứng ra đấu tranh với chính quyền bất chấp tù đày, bắt bớ, hạ nhục… chỉ cốt đem lại những sự thay đổi cho đất nước, dân tôc chứ bản thân chẳng được gì. Còn những kẻ cháu đang tâng bốc là “chân chính” thì đang ngày đêm đục khoét, tàn phá, hủy hoại tất tật mọi tài nguyên thiên nhiên của đất nước, vào hùa với nhau để cướp bóc, trấn lột người dân thường dưới hình thức tham nhũng (đã kéo dài mấy chục năm nay mà ngày càng nghiêm trọng hơn…)

      Hãy dùng cái đầu để suy xét chứ đừng dùng cảm tính để đánh giá…

      • theo như lúc này bác nói thì đầu chúng cháu nhưng thanh niên việt nam toàn đất a. thê nên các bác đùng có tốn công khuyên bon cháu đi làm cái việc vớ vẩn đó bchau ở nhà học cho lành sắp thi ui

        • Cháu xin phép vì không lập được tài khoản nên dùng tài khoản này ạ.
          Bác Tôn Hành Giả ơi, thực sự là giờ cháu chả biết thế nào nữa, người thì bảo đi biểu tình được tiền, người thì bảo đi bị công an bắt, người thì bảo đi biểu tình là bán nước, có người lại bảo biểu tình này do bọn phản động xúi dục,… thực sự đọc hết bài viết và các bài bình luận cháu hoang mang quá. Hay thôi mai cháu về quê vậy, dù gì bà cháu cũng đang ốm.

      • Giả Hành Tôn said

        Tôn Hành Giả vừa cao thêm 20cm vì có 1 cái sừng

    • mang danh nghĩa là biểu tình phản đối TQ nhưng thật ra có âm mưu khác đây mọi người. Hôm nay minh mới đc biết đây là cuộc biểu tình do bon phản động chủ mưu. chúng ta không nên tham gia vào. mắc mưu của chúng nó hết đấy. nhớ thông báo cho bạn bè và người thân biết để đề phòng nhé!! Yêu nước nhưng đừng mù quáng nhá

  86. Vinh Nguyễn said

    Mình thấy cuộc biểu tình này không nên tham gia. Mọi người đừng đi nhá. Theo mình đc biết thì đây là do bọn […]

    • Hoàng Mai Nhi said

      Bạn nói phải đấy mình cũng nghe như vậy. Ban đầu thì cũng nghe là biểu tình chống TQ. Mà mình học ĐH luật. Mình đã bảo vs bạn bè và mọi người không tham gia rồi. Vì tim hiểu thêm thì biết đây là là cuộc biểu tình do bon phản động tổ chức. Bon này thâm độc thật đây!! Thú đội lốt người

      • Tôn Hành Giả said

        Tôi chưa thấy cái “bọn phản động” này cướp, giết, hiếp ai cả… Nhưng lại nhìn thấy những kẻ nhân danh Nhân dân, nhân danh đầy tớ của dân vơ vét, đục khoét, ức hiếp, trấn lột… nhan nhản khắp hang cùng ngõ hẻm

        Ấy vậy mà vẫn có một số người tự cho mình cái quyền được “tán dương” cái bọn bẩn thỉu ấy thì thật là… không hiểu nổi?!?!

        • bác chưa thấy là do bác mù chứ những ai có mắt đều thấy cả bác a.người mù thời nay chém gió cũng giỏ quá ha!

          • Tôn Hành Giả said

            Đến lúc cháu “nhìn thấy” mẹ cháu hoặc vợ cháu, con gái cháu bị mấy thằng “cán bộ phường” nó hãm hiếp thì lúc ấy… quá muộn rồi cháu ạ!!

    • Cao Trần Văn said

      bạn nói phải rồi,bọn chúng hô hào đi biểu tình nhưng commen thì nói là chế độ này sẽ sụp đổ
      vậy là đi biểu tình là tiếp tay cho bọn bán nước đấy.
      mọi người không nên đi biểu tình vì đây là tiếp tay cho bọn bán nước

      • Tôn Hành Giả said

        Cháu này đầu óc thiếu logic quá! Bố mẹ bỏ ra bao nhiêu tiền cho ăn học mà chỉ đạt được mớ logic thế này thôi à?

      • khách said

        Vài comment như vậy là của mấy ông CCCĐ (chống cộng cực đoan) thôi. Để ý làm gì

      • Cao Trần Văn said

        có gì thiếu logic đâu.đúng là đồ con khỉ thiếu suy nghĩ phải nói từm tận cho nó hiểu như hoc sinh lớp mấu giáo là:
        biểu tình là do bọn phản động dựng lên để lợi dụng nhân dân phá chế đọ hiện thời.
        => đi biểu tình chính là tiếp tay cho bọn phản động

        • Tôn Hành Giả said

          Cháu này nhỏ tuổi mà ăn nói chẳng khác nào tổng bí thư Lú cả, lại phải để bác “rặn” ra từng chữ cho mà thưởng thức: nếu cái đảng và nhà nước này thực sự của dân, do dân và vì dân thì bố thằng nào có thể lợi dụng được Nhân dân, lúc đấy thì lại hiểu là Bọn phản động đang lợi dụng đảng để chống lại đảng à?!?!?

          Hiểu chưa chú nhóc?

          • bác “rặn” ra từng chữ cho mà thưởng thức nha chú:đất nước ta trên đường xây dựng nên cái nhà nước do dân và vì dân thôi chứ chưa gọi là hoàn thành,nên chưa chiếm dc tất cả những người dân(cái số ít ngu dốt không chịu tiếp thu có cả bác đấy)

          • Tôn Hành Giả said

            Nói thật nhà bác thừa cứt cũng không cho cháu Vinh này ăn…. Lúc nào chúng nó cũng “xoen xoét” rằng thì là đất nước này là do người dân làm chủ, đến bây giờ nó lại lộ cái mặt bẩn thỉu ra khi cho rằng dân là thứ đồ vật để chúng nó “chiếm”?!?!?! Vãi đái với cái kiểu lý sự này….

  87. Lương Chí Dũng said

    Mình là Lương Chí Dũng ! Sinh viên HVTC ! CQ48
    Mình sẽ không tham gia biểu tình vì thường thấy biểu tình hay gây mất trật tự an ninh !! Mình thấy người kêu gọi có vẻ là Phản động lời lẽ u muội lắm !! Mình xin mạn phép khuyên mọi người không nên tham gia biểu tình lý do thì ở trên rồi !

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu hãy hành động theo những gì cháu cho là đúng chứ đừng “nghe” bất cứ ai xúi bẩy. Theo bác, người dân có bức xúc thì mới biểu tình, còn cái vụ “mất an ninh” là cháu nghe “đồn đại” thôi. Ngày xưa những người cộng sản tổ chức biểu tình bạo động trong miền Nam còn “khủng khiếp” thế nào ấy chứ, mà lại chống lại chính người dân mình, còn ở đây là chống Tàu xâm lược mà lại lo lắng mấy cái “ồn ào” rất bình thường ấy thì quả thật cháu là người… rất không bình thường!!!

      • bác cái mác ấy chí dũng ơi bạn đọc cái này nhá. minh[…]

      • Em còn nhỏ said

        bác ơi. già rùi đừng ham hố wa’. để tụi cháu lo vụ này được rồi. có khi h` này con em bác đang chuẩn bị sẵn QUAN rùi đấy. bác cứ tận hưởng nốt những ngày còn lại đi. hehe

      • Lương Chí Dũng said

        Cháu nghe rồi !! Trước là chống mấy thằng ngụy !! mấy thằng chó săn của đế quốc thực dân đó thì chống là phải !! mà hồi đó đất nước đang chống xâm lược !! nên ta đứng lên là đúng rồi !! bây giờ hòa bình hạnh phúc hà cớ vì vài thông tin không chính xác mà lại làm loạn à !! gây mất trật tự !! Cháu còn trẻ không muốn vi phạm pháp luật đâu ! mà bác lớn tuổi rồi sao suy nghĩ không bình thường thế ạ !!

        • Tôn Hành Giả said

          Bất kỳ chế độ nào, dù thối nát đến đâu, cũng luôn nghĩ ra “luật” để tự bảo vệ cho mình… nhưng lịch sử chứng minh là chẳng có cái “luật” nào tồn tại được lâu nếu người dân không muốn… Các cháu là sinh viên, kiến thức chưa đầy đủ mà lên đây “khuyên bảo” các bác có cuộc sống thực tế hàng mấy chục năm thì quả thật các cháu đang quá… đề cao năng lực của mình đấy!!!

    • Tiểu Điền Địa said

      Chống biểu tình là ủng hộ giặc Tàu,là phản bội quê hương,Tổ tiên,nòi giống. Chỉ có hệ thống cộng sản mới dùng “phản động” chỉ vào người dân. Người có hiểu biết thì phải biết “phản động” nên dành chỉ đúng đối tượng. Ví dụ: đảng cộng sản Liên Xô là lực lượng phản động nhân dân Nga và 14 nước chúng bắt làm chư hầu. Phản động dùng chỉ một lực lượng đi ngược lợi quyền quốc gia,dân tộc,đi ngược xu thế thời đại,kìm hãm làm đất nước chậm tiến. Chống lại lực lượng đó không phải “phản động” mà là anh hùng. Nên về học lại,mai mốt tới thi.

    • dân bán báo said

      Trước khi dùng từ “phản động” bạn hãy tìm hiểu nghĩa của từ này cho chính xác đã nhé. và tôi khuyên bạn hãy vào đây thường xuyên và có gắng đọc nhiều nhiều nhé,chỉ cần đọc anhbasam thôi cùng đã ok rồi.
      Chỉ thực sự hiểu biết mới không ấu trĩ,và không tiếp tay cho tội lỗi…

      • đọc cái này là biết ngay phản động là như thế nào.phản động toàn là những lũ giỏi mồm mép.hay bịa đặt,và cứ mở miệng ra là tỏ vẻ ta đây yêu nước.quả thật rất nguy hiểm

  88. phuong lan said

    Thương cho những tri […]

    • Tôn Hành Giả said

      Các cháu cư kêu ec éc điếc cả tai từ sáng đến giờ, lại còn vu vạ cho người khác thì đúng là “tay sai của Tàu” rồi vì Tàu nó là bậc thấy của các loại “gái đ. già mồm”, “rút lửa đáy nồi”, “ngậm máu phun người”… mà!!!

  89. Mạnh Trần said

    […]

    • Lê Thiện Ý said

      CHÓ đã sủa, NGỰA cũng hí cho thấy bọn CAM vẫn hiện hữu; miệng chúng vẫn THỐI THA, TRƠ TRẼN PHÀ HƠI ĐỘC GÂY Ô-NHIỄM MÔI TRƯỜNG DÂN TỘC !
      Đả đảo bọn bán nước!

    • Minhhoang said

      Vịt tui đề nghị là Bác Ba Sàm, BTV nên để nguyên trạng những lời còm có đánh dấu […] này chỉ vì mỗi một mục đích chống hay bênh cho cuộc “Mít tinh” vào rạng sáng mai ở hai nơi Sài Gòn và Hà Nội.

      KHi gõ còm này, ba chữ “Việt Sử Ký” luôn hiển hiện, với gần 1200 lời bình tính đến thời điểm này, đề tài hôm nay thật sự đã đi vào lịch sử.

      Xin hãy trân trọng, dù là chống hay thuận trong việc “Mít tinh” vỏn vẹn trong vài giờ nữa.

      Những tiếng nói “Đồng Thuận” sẽ được nâng cấp “ngang tầm cao thời dại” hơn thêm nếu như không có tiếng gào “chỉ đạo” theo cùng.

  90. dân bán báo said

    Có một chân lý là chúng ta càng nhân nhượng,chúng nó càng lấn tới;chúng ta càng sợ hãi bọn nó đang ăn hiếp,dọa nạt.
    Tôi từng đánh nhau với vài thằng bạn làm nghề bán báo dạo 20 năm trước, khi bọn nó thường ăn hiếp tôi vì tôi nhỏ con hơn chúng. và kết quả là đứa nào sau đó cũng không dám ăn hiếp tôi nữa ,thậm chí nể sợ.Đánh nhau thì chẳng ai muốn nhưng trước hết biểu thị sự phản kháng tại sao lại không?

    • Hoàng Lan said

      Các thế lực thù địch đang lợi dung những cuộc biểu tinh nhàm gây mất trật tự an toàn xã hội. làm giảm uy tín của đảng và nhà nước ta, mọi người chú ý nhé. đừng để mắc mưu bọn chúng

  91. Thu Nguyệt said

    Tôi kể người nghe chuyện Trọng Thủy – Mỹ Châu

    Giặc Tàu chệt bên ngoài (Trọng Thủy) thấy rõ là như thế. Thế nhưng giặc trong nhà (nàng Mỹ Châu), và những kẻ trong chánh quyền nước CHXHCN VN hiện nay và VNDCH khi xưa đã rước giặc Tàu vào nhà thì không phải ai cũng thấy được và biết được. Nếu biết thì giặc trong nhà thì cũng phải vạch mặt chỉ tên luôn, nếu không thì đánh giặc Tàu bên ngoài thì cũng chưa chắc có hiệu quả.

    Chính những người Cộng sản những năm 1940, 1950 đã cõng rắn Tàu phù CS vào nhà cắn gà Việt qua những cái gọi là ý thức hệ Cộng sản, ý thức hệ Vô Sản (lưu manh), tư tưởng Cộng sản đại đồng, và quan trọng nhất là CSVN cần cần viện trợ quân sự, kinh tế của Tàu Cộng trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam VNCH khi xưa. Và hiện nay những mối lợi trước mắt làm mờ mắt người CS: từ sự đầu tư (ngựa gổ thành Troit) của Tàu cộng vào VN mà nói đúng ra chỉ làm giàu cho 1 bộ phận lãnh đạo người CSVN như vụ Beauxit Tây Nguyên, Tàu hựa thuê đất trồng rừng cây ở biên giới phía Bắc, nhà máy phân bón do Trung Quốc xây đầu tư v.v…

    Hội nghị Thành Đô (Wen Chu) năm 1990 giữa các đồng chí Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng với các đồng chí Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào năm 1990, VN đã mất bao nhiêu cây số vuông lãnh địa, lãnh hải cho nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Hội nghị này xảy ra sau khi Liên Xô và khối CS Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa CS rơi vào khủng hoảng. CSVN mất phương hướng, dao động, nên các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta cần họp với Trung Nam Hải để tôn Trung Quốc lên làm minh chủ mới của khối XHCN, nhờ đảng CS Trung Quốc giúp Đảng CSVN tiếp tục cầm quyền và đổi lại Đảng CSVN phải nhân nhượng đất đai lãnh hải cho Trung Quốc, Trung Quốc không dại gì làm không công giúp đảng CSVN.

    Giặc trong nhà không xử lý mà chỉ lo chống giặc bên ngoài (chỉ ra tuyên bố suông) thì cũng giống như việc đổ nước vào cái thùng không đáy!
    Giặc Trong Nhà. Ai trong nhà VN nối giáo cho giặc phương Bắc? Xem bên dưới đây thì rõ.

    1. Một nhà thơ như đồng chí Chế Lan Viên cũng ăn lộc Đảng như đồng chí Tố Hữu để rồi làm thơ ca ngợi Mao Trạch Đông trùm Tàu chệt:
    Bác Mao có ở đâu xa,
    Bác Hồ ta đó chính là bác Mao

    2. Bác Hồ lúc sinh thời Bác có bảo “Ai sai thì sai, chứ đồng chí Mao Trạch Đông và Staline chẳng hề sai”. Giờ thì con cháu bác Mao hành động ngang ngược như vụ Đường Lưỡi Bò, thì nếu còn sống Bác Hồ có còn nói bác Mao Trạch Đông không sai lầm không?

    3. Đồng chí tổng bí thư Lê Duẫn bảo “Chúng ta đánh Mỹ Ngụy là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.

    2. Đồng chí Hoàng Tùng cựu trưởng ban Khoa Giáo Trung Ương đảng CSVN đã từng tuyên bố “Thà giao Hoàng Sa cho Trung Quốc anh em XHCN quản lý còn hơn là để cho bọn Ngụy Sài Gòn sở hữu”.

    4. Năm 1958, được sự ủy nhiệm của đảng và nhà nước ta và chắc chắn có Bác Hồ trong đấy nữa, đồng chí Phạm Văn Đồng cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng nước VNDCCH đã gởi công hàm cho đồng chí trưởng lý nước CHND Trung Hoa Chu Ân Lan tán thành việc Trung Quốc công bố sở hửu lãnh hải gồm luôn Trường Sa và Hoàng Sa của VN.
    4. Năm 1974 lúc hải quân của chính quyền VNCH Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc XHCN tại Hoàng Sa, đảng và nhà nước ta (VNDCCH) hoàn toàn im lặng không lên tiếng chánh thức phản đối Trung Quốc. Im lặng có nghĩa là đồng lõa rồi.

    5. Trả lời Phóng viên Xuân Hồng (Đài BBC), bà Bảy Vân vợ Tổng BT CSVN Lê Duẩn nói: “Trước kia, ông Phạm Văn Đồng có ký văn bản: Ngụy nó đóng ở ngoài đó. Cho nên giao cho TQ quản lý Hoàng Sa. Phạm Văn Đồng có ký tên”.
    Bằng chứng này logic với lời của nhân chứng Bùi Tín: Khi TQ chiếm Hoàng Sa trong tay VNCH “Hà Nội tuyên bố: rằng TQ là anh em ruột thịt, đất đó nằm trong tay TQ tốt hơn hàng triệu lần nằm trong tay kẻ thù Sài Sòn” (!)
    Links dẫn:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081214_bay_van_interview.shtml
    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/vo-tong-bi-thu-le-duan-xac-nhan-cong.html#.ULI3SoaTGDg

    6. Đồng chí chủ tịch nước Trần Đức Lương từng nói: “Trung Quốc là nước duy nhất thích hợp với 3 ưu tiên phát triển của Việt Nam”

    7. “Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam,” Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Việt nam phát biểu tại buổi họp mặt cũng có sự tham dự của đại biện lâm thời Trung Quốc Khương Tái Đông và tùy viên quân sự của nước này. (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120729_pla_celebrated_vietnam.shtml)
    8. Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Trung Quốc, “Tình hữu nghị Việt- Trung được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông gây dựng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần phải hết sức giữ gìn.” (http://vov.vn/Chinh-tri/Tinh-huu-nghi-Viet-Trung-can-phai-duoc-giu-gin/185196.vov)

    9. Nguyễn Văn Thơ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Trung Quốc “Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi sông liền sông, có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950. Trong tình hình quốc tế hiện nay, mối quan hệ Việt Trung càng trở nên mật thiết hơn, sự trao đổi qua lại giữa hai bên ngày càng mở rộng, hợp tác hữu nghị trên mọi phương diện ngày càng được phát triển theo chiều sâu.” (http://www.vnemba.org.cn/vi/)

    10. Còn nữa chưa hết, đồng chí nhạc sỹ nhân dân Đỗ Nhuận sáng tác bài hát sau để ca ngợi tình hữu nghị Vô sản XHCN anh em Việt-Hoa:
    Bài hát tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa

    1966

    Link dẫn: http://www.youtube.com/watch?v=fBaDidRrmZ8
    Sáng tác: Nhạc sỹ nhân dân Đỗ Nhuận (dân VN có nên gở bỏ cái mác Nghệ Sỹ Nhân Dân của ông nhạc sỹ bán nước này không? Đừng đổ thừa hoàn cảnh lịch sử mà ông nhạc sỹ Đỗ Nhuận phải sáng tác như thế. Nói như thế là ngụy biện đấy.)
    Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông.
    Chung một biển Đông với tình hữu nghĩ sáng như rạng Đông (thì bây giờ Tàu Cộng nói Biển Đông xài chung rồi kia mà, Đường Lưỡi Bò chỉ là biểu tượng cho lời hát có tính tiên tri này của ông nhạc sỹ nhân dân Đỗ Nhuận)
    Bên sông tắm cùng một dòng
    Tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây,
    Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng
    Chung một ý, chung một lòng
    Đường ta đi hồng cờ thắng lợi
    Nhân dân ta ca muôn năm
    “Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông”
    Nhân dân ta ca muôn năm
    “Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông”

    Lời Hoa: (http://baihatdich.blogspot.com/2011/08/tinh-huu-nghi-viet-nam-trung-hoa-cn.html)

    越南中国,山连山,江连江
    同临东海我们的友谊象朝阳
    同饮一江水

    早相见,晚相望
    清晨共听雄鸡高唱!
    啊—
    同理想,心相连
    胜利的路上红旗飘扬
    啊—
    我们欢呼万岁
    胡志明!毛泽东!
    Yuènán zhōngguó shānliánshān shuǐliánshuǐ
    Gònglín dōnghǎi wǒmen yǒuyì xiàng zhāoyáng
    Gòngyòng yī jiāngshuǐ zǎo xiāng jiàn wǎn xiāng wàng
    Qīngchén gòng tīng xióng jī gāo chàng
    A–gòng lǐ xiǎng xīn xiānglián
    Shènglì de lùshàng hóngqí piāoyáng
    A–wǒmen gāo hū wànsuì
    Húzhìmíng Máozédōng

    Yuènán zhōngguó shān lián shānjiāng lián jiāng
    Gòng lín dōnghǎi wǒmen yǒuyì xiàng zhāoyáng
    Gòngyòng yī jiāngshuǐ zǎo xiāng jiàn wǎn xiāng wàng
    Qīngchén gòng tīng xióng jī gāo chàng
    A–gòng lǐxiǎng xīn xiānglián
    Shènglì de lùshàng hóngqí piāoyáng
    A–wǒmen gāo hū wànsuì
    Húzhìmíng Máozédōng

  92. HỒN_THIÊNG_SÔNG_NÚI said

    HỒ NGỌC NHUẬN vị Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp HCM đương chức đã ra tuyên bố vào ‘phút thứ 89’ lời kêu gọi đanh thép

    1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ CT UBMTTQVN-TPHCM

    Điều này có nghĩa là : Đến lúc ‘nước vỡ bờ’ … không ai có thể chịu đựng được những trò tham lam ngu xuẩn đếm mụ mị của nhà cầm quyền Trung quốc . Đảng và Nhà nước Việt nam mặc dù có những ‘khó xử’ đã phải nín nhịn rất , rất nhiều mà chúng cũng không dừng bước thậm chí càng ngày càng gia tăng ngững hành vi ngang ngược mà cả Thế giới lên án . Vì vậy rất khéo léo và ‘tế nhị’ mà có sự kiện lần đầu tiên một vị Cán bộ cao cấp đương chức ra tuyên bố quang minh chính đại nhằm Đoàn kết toàn Dân tộc chặn đứng dã tâm của bọn bành trướng bá quyền Trung quốc .

    Hoan hô ngài HỒ NGỌC NHUẬN ! Tên tuổi của ngài sẽ đi vào sử sách Dân tộc Việt nam .

  93. Công dân ưu tú XHCN said

    Đề nghị mọi người phài tin vào đường lối lảnh đạo sáng suốt của Đảng và Chính Quyền , không được nghe thế lực thù địch kích động xuống dường biểu tình gây rối làm mất tình hữu nghị keo sơn của Nước ta và Trung Quốc Anh em , đừng vì một va chạm nhỏ , vội hiểu lầm mà làm mất đi người bạn tốt của chúng ta .

    Nước Trung Quốc Anh em và ta cùng chung một Chủ nghĩa ưu việt , đó là CNXH , nay mai với sự hợp tác toàn diện , nước ta và Trung Quốc sẽ đưa các nước vào chung một quỹ đạo , đó là thế giới đại đồng ,

    Ở đó không còn cảnh người bóc lột người , đậm tinh nhân văn , đầy tự do , nhân quyền và bác ái .

  94. Dep trai said

    Đừng nghe cái bọn phản động này mai bà con cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho nó khỏe. Bọn này làm ra cái trò này để chống phá ấy mà , không ăn thua đâu. Rồi bọn mày sẽ bị bắt hết cho mà xem. đúng là bọn phản động!!!

    • Tôn Hành Giả said

      … bắt mãi rồi có “hết” đ. đâu mà bảo “bắt hết”, đúng là thằng công cụ của phản động!

      • thằng tôn hành này: mày dám sỉ nhục thanh niên viêt nam ma còn đòi kêu với chả gọi ha? mày nghĩ mày là siêu nhân chắc . .
        co giỏi đâm đầu vào tường xem có chết không. .

        • Tôn Hành Giả said

          Chính vì các bác chẳng những không đâm đầu vào tường mà lại đi rất đúng đường nên các cháu mới “hoảng loạn” lên như vậy chứ, đúng ko?! Thừa nhận đi cho nó tiến bộ! Có thể cháu ko phải người xấu nhưng cháu chưa đủ nhận thức để phân biệt người tốt người xấu nên thôi, lần này bác tha thứ tội bất kinh cho cháu, sẽ ko có lần thứ 3 đâu nhé….

    • khách said

      Biểu tình chống Tàu yêu nước mà là phản động?
      – Thế bọn Tàu biểu tình chống Nhật vì đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng là phản động?
      – Thế bọn Philippines biểu tình chống Tàu vì bãi Scarbough/Hoàng Nham cũng là phản động?

      Nhầm rồi cụ ơi

      • Hoang Mai said

        Bác hỏi câu ni thừa quá. Phi lip pin thì có Mỹ chống lưng. Bác không để ý có tranh chấp cái Mỹ và Phi lip pin tổ chức tập trận ngay ah? Còn thằng Trung Quốc nó dám mạnh tay với Nhật là vì kinh tế. Thằng Nhật có ngành công nghiệp ô tô phát triển nhất nhì thế giới. Còn thằng Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chủ yếu cái món này. Bác theo dõi con số tiêu thụ ô tô ở Trung Quốc tăng chóng mặt như thế nào thì bác sẽ thấy. Nói chung là thằng Trung Quốc nó áp lực với thằng Nhật được chẳng qua vì lợi ích kinh tế.

        Tư Bản nó sẵn sàng thỏa hiệp ngay. Bằng chứng là nó chịu bỏ tiền ra mua lại Senkaku của thằng Trung Quốc đấy, Con số là bao nhiêu nhờ. Xem bản tin không đọc nên quên mất. Bác tra lại mà xem.

        • khách said

          Tôi đang nói tới cái hành động mà
          Dân Tàu xuống đường biểu tình chống Nhật, dân Philippines xuống đường chống Tàu có phải là phản động không?

          Nếu bác có câu trả lời thì mời bác trả lời: Có hay không?

          • Bac Thuoc 4 said

            Tranh luận với nhà bác Hoàng Mai làm gì ! Bác này được…đẻ ngược nên bác thông cảm !
            Cứ cho là Phi có Mỹ chống lưng , Nhật có kinh tế mạnh nên không sợ Tàu đi ! VN ta có một lợi thế hơn cả Nhật và Phi là : Con đường Biển Đông Nam Á chiến lược mà bọn Tàu sợ nhất là bị VN và Ấn Độ phong tỏa ! Nếu bị phong tỏa , tất cả nền công nghiệp của Tàu bị lệ thuộc vào nguồn dầu Trung Đông sẽ vỡ nát ngay tức khắc ! Tàu rất sợ VN theo Mỹ , theo Ấn Độ , Nga , Nhật… nên chúng phải hối hả đánh chiếm Biển Đông cho bằng được !
            VN chỉ cần tuyên bố với TQ là nếu các anh không đối xử tốt và hữu hảo , chúng tôi sẽ cho Mỹ vào Cam Ranh , Ấn Độ vào Nha Trang , Nhật vào Vũng Tàu , Nga vào Phú Quốc , Côn Sơn , Trường Sa để bao vây các anh ngay ! Tụi Tàu sẽ đái ra quần ngay ! VN có một vũ khí lợi hại như vậy mà không dám thi thố là do người lãnh đạo chưa nhìn ra sức mạnh của dân tộc và vị trí địa dư của mình !

        • Sa-mu-rai said

          Thằng ngu này ! Nhật Bản kiêu hùng mà lại đi mua Senkaku của cún con trung quốc á ??! thật dốt nát

    • Mạnh Trần said

      Thôi đi mấy thima. Rồi xong lại thêm vào mấy cái câu nhà nc VN như, chính phủ bán nước cho Tàu, blah blah từ biểu tình cống TQ sang nhà nước VN chứ j. trò trẻ con này thì lừa dân lành thôi!! 1 bài cả mà. Phản động!!!

      • Noi Nhu Cuoi said

        Thế tại sao ngày xưa tụi Mỹ Ngụy nó ngu thế? Sao nó không nghĩ là người dân biểu tình chống bất công rồi sẽ tiến tới lật đổ chính quyền? Có phải anh là tên ngày xưa nằm vùng , lợi dụng tự do của Miền Nam rồi biểu tình đấu tranh , bây giờ anh cũng ngại là bọn ” phản động ” sẽ làm giống y hệt như anh?
        Thí dụ anh dùng tiền mua chuộc rồi lấy vợ người ta , bây giờ thấy một thằng khác cũng tặng tiền và quà cho vợ anh , thế là anh lại sợ tên này sẽ làm giống y hệt như anh ngày xưa !! Người ta nói có tịch thì giật mình !

  95. tương lai said

    Hôm nay đang lượn lờ ở bờ hồ bỗng dưng có 1 ông người ngoại quốc nói tiếng Việt khá là thành thạo, ông dúi vao tay tôi 50k và bảo :” sáng mai 8h tập trung ở nhà hát lớn Hà Nội và dẫn thêm một số người bạn của mày nữa, đến đấy hợp tác cùng bọn tao biểu tình chống phá nhà nước Việt Nam nhá. Nếu thành công tao sẽ thưởng thêm.”
    Nghe xong mấy câu này tôi chỉ muốn 1 đấm chết hết mấy cái bọn PÊĐÊ này. Tưởng dùng tiền là có thể mua chuộc được những công dân yêu nước như bọn tao à

    • hôm nay tớ đang đi cũng được 1 người cho 50k và bảo như thế. . bọn này tưởng tiền là có thể mua được tất cả chắc. Tiền có thể mua đươc. nhiều thứ nhưng nhân cách con người và lòng nồng nàn yêu nước thì co rât nhiều tiền cũng không mua được đâu. Nên những kẻ muốn phá rối kia đừng hi vọng nưa

      • Minhhoang said

        Thế người ngoại quốc này có nói tiếng…lạ không ợ?

        Nếu hén nói tiếng lạ, rõ ràng là Khựa 100%%% em ui rùi, 50k mà bõ bèng giề? Y tá thủ tướng với “quyết tâm chính trị cao” làm phát đã có cả trăm triệu tên Oa xanh để đếm, đố cha nào dám la làng.

        Ngày trước thì đảng ta hô hào “Xẻ dọc Trường Sơn” nay thì cho Tàu khụa “bẻ ngoặt Trường Sơn”.

        Cần nhớ, Trường Sơn là đòn gánh để gánh lấy vựa lúa của hai miền, là sống lưng của Việt nam.

        Tiếc quá, giá mà có sự hiện diện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào rạng sáng mai thì hay nhỉ để gáo huấn vài lời cho cái tên đểu Tai Lương này cùng với đám chủ của nó thì hay quá.

        Thân đã làm tướng, da ngựa bọc thây. Xó giường bệnh tật âu đó cũng là lẽ thường tinh nhưng giáp vẫn nguyên là khéo.

        Cụ Trọng Vĩnh cũng sẽ có mặt trong vài giờ nữa chứ ạ?

        Và Cựu Đại Tá Nhà Văn Nguyên Ngọc-Nguyễn Thành Trung. với tuyệt phẩm thành danh “Đất Nước Đứng Lên” cao hứng hát vang bài “Lá Đỏ” với lời mãnh liệt nhất là “Hẹn gặp nhé, giữa…Hà Thành?”

    • Tôn Hành Giả said

      Hôm nay bác đang đi đường thì có thằng xưng là công an gọi vào đưa cho 200 ngàn bảo mai đi ra chống biểu tình với bọn nó thì sẽ được thêm, nguyên nhân là vì băng đảng của chúng lo sợ bị người biểu tình lật đổ… bác từ chối 200 nghìn đó kèm theo một câu chửi: chúng mày muốn làm chó phục vụ cho bọn phản dân hại nước mà dám lôi kéo cả người dân thường bị chúng nó ngày đêm hãm hại đi theo chúng mày à? đầu chúng mày toàn đất à?… Thằng nhãi ranh tiu nghỉu rồi… cút thẳng!

      • nhãi ranh ha? ông gọi những người thanh niên yêu nước như chúng tôi là nhãi ranh ông bảo đầu thanh niên chúng tôi toàn đất sao. khác j ông đang khinh rẻ 1 thế hệ mới của nước việt nam.ha?

      • HL said

        nghe bảo chuyển địa điểm biểu tình à mọi người. mà mình cũng thấy đúng đấy. đến thẳng đại sứ quan trung quốc luôn đi! đến Nhà hát lớn Thành phố làm chi chứ

        • Tiểu Bạch Long said

          Đến thằng TQ kia kìa !! Ra thẳng Biển Đông kia kìa !! Thế mới có hiệu quả chứ !! ở đây phá rối người ta !

          • Tôn Hành Giả said

            Các cháu tự cho mình là người chủ của cái đất nước này nên mới có cái giọng điệu khó nghe như vậy. Nhưng nhắc lại cho các cháu biết người chủ thật sự của đất nước này là các bác dân đen nhé, chứ không phải các cháu: vì vậy, kẻ phá rối các bác chính là băng đảng của các cháu đấy, rõ chứ ông nhãi ranh???

    • Dep trai said

      Biết ngay mà mấy cái trò dùng tiền mua chuộc lòng người của bọn phản động này mà chúng nó nghĩ tiền là giả quyết đc mọi việc đấy mà. Thôi nói chung là bọn này đ’ có tương lai đâu. Quay đầu là vừa. cẩn thận vào tù hết đấy mấy mợ

      • Tôn Hành Giả said

        … đúng rồi, cái bọn chó dùng tiền của dân rồi tuyên truyền cho bọn tay sai rằng chúng nó tự in ra, rồi được cả mấy thằng tay sai đầu đất cứ thấy tiền là đầu óc không còn biết nghĩ gì nữa nên tôn thờ nó là “ông chủ” mà không biết thực sự ông chủ của chúng là ai…

    • khách said

      Luận điệu của bác (người biểu tình nhận tiền) thấy quen quen chưa nhớ là ở đâu. A đây rồi:
      http://chinhphu.tuiban.net/2012/08/tv-ha-noi-noi-nguoi-bieu-tinh-tien.html
      http://nguoilotgach.blogspot.com/2012/08/tv-ha-noi-noi-nguoi-bieu-tinh-tien.html
      http://www.explus.vn/tv-ha-noi-noi-nguoi-bieu-tinh-an-tien-d75901.html

      hehehe 🙂 🙂 🙂

    • Tiểu Điền Địa said

      Đúng là bọn súc sinh,lũ ma cà rồng ngậm máu phun tùm lum,bọn vô Tổ quốc,bọn xã hội chủ nghĩa,bọn ly khai dân tộc,bọn phản bội cội nguồn,bọn chống tôn giáo,bọn nói láo kiếm ăn,bọn lăn nhăn nhóm lò,bọn bày trò lừa đảo,bọn kiểm thảo thăng chức,bọn hốt cứt giặc Tàu

  96. khách said

    Ngày mai tôi mang cái khẩu hiệu “TRUNG QUỐC LÀ CON QUÁI VẬT”, có quá khích không hả các bác

    • Tôn Hành Giả said

      Tôi mà có tài vẽ tranh tôi sẽ vẽ Việt Nam như một thiếu nữ xinh đẹp đang dang tay ôm lấy Nước Mỹ như một anh chàng hào hoa phong nhã, còn Nước Khựa như một thằng trọc phú, lùn tịt, bẩn thỉu, cổ đeo nhiều vàng nhưng lôi thôi luộm thuộm, đôi mắt lươn cứ liếc xéo vào cái “mông” cô gái Việt Nam và mồm thì… nhỏ rãi!!!

    • Bac Thuoc 4 said

      Bác có nói chúng là quái vật hay là gì đi nữa thì chúng vẫn là ….quái vật ! Với bọn Tàu bành trướng , chúng ta phải đánh trúng tim đen của chúng thì chúng mới giật mình. Tôi là một kiều bào ở Hải ngoại , qua kinh nghiệm phối hợp đấu tranh biểu tình với các sắc dân Tây Tạng , Tân Cương , Mãn Châu, Pháp Luân Công….thì tôi thấy bọn Tàu sợ nhất các khẩu hiệu như sau :
      – VN ủng hộ : Tây Tạng -Uighur- Mông Cổ- Mãn Châu Vùng Dậy !
      ( khẩu hiệu vừa cho VN vừa cho các dân tộc bị TQ đô hộ thêm tinh thần ! Với khẩu hiệu này cúng ta lấy cảm tình của trên 100 triệu dân đang bị TQ đô hộ và họ sẽ có cảm tình với dân VN. Đức Đạt Lai Lạt Ma rất ngưỡng mộ dân tộc VN ! Có lần ngài nói : Khi TQ xâm lược VN vào năm 1979 , họ đã vấp phải một đạo quân cứng cỏi và thiện chiến ! )
      – VN ủng hộ nhân dân Phillippines bảo vệ chủ quyền biển đảo !
      ( với câu này chúng ta lại thu phục thêm 80 triệu dân Phi , báo chí Phi sẽ đưa hình ảnh biểu tình lên khắp thế giới !)
      _ Trung Quốc ngang ngược và Bá Quyền , Chưa xứng đáng thành Siêu Cường như Hoa Kỳ !
      ( Lấy cảm tình 300 triệu nhân dân Mỹ , làm phổng mũi TT Obama , làm Quốc hội Hoa Kỳ chú ý để bắt buộc TT Obama phải mạnh tay với TQ ! Khẩu hiệu này cũng làm nhục bọn TQ vì bị so sánh thấp kém hơn Hoa Kỳ ! Người Tàu rất sĩ diện nên khi bị so sánh như vậy họ sẽ thấy nhục !)
      Các khẩu hiệu đả đảo TQ đã có nhiều rồi nên chúng ta cần các khẩu hiệu gây chú ý cho nhân dân toàn thế giới ! Chúng ta đang quốc tế hóa Biển Đông Nam Á bằng biểu tình để bao vây TQ trên mặt trận báo chí và truyền thông )

  97. dân bán báo said

    Hôm nay đúng là có quá nhiều bọn sâu, bọ ,kiến,dán vào nhà anhbasam quá.nhưng dù sao cũng chúc mừng anhbasam đã lập thêm kỷ lục…
    cố gắng giữ bọn này lại để chúng nó được giác ngộ,chúng nó được cái tạo,dù sao bọn họ cũng là nạn nhân…

  98. SÔNG NÚI said

    Thật sự rồi !!! Việc lớn đã được Nhân dân quyết định , Đảng và Nhà nước cuối cùng đã hiểu ra …
    Hoàng Sa , Trường Sa là của Việt nam !
    Đả đảo xâm lược !

  99. bá đạo said

    42 người dân mà giám tổ chức kêu gọi à.lúc nào đủ 100.000 người like tiin này trên fb thì tôi đi

    • Tôn Hành Giả said

      42 người là nhiều đấy cháu ạ! chỉ một mình thằng XXX mà nó còn phá hỏng được đất nước này cơ mà?! Cháu muốn bảo vệ chế độ thì cần có nhiều kiến thức hơn nhé!!!

    • Bac Thuoc 4 said

      Vậy ngày xưa Hồ Chủ Tịch chỉ có nhóm đồng chí mà đã kêu gọi kháng Pháp dành độc lập ! Vậy là bác Hồ phải chờ đủ 100,000 người chắc?
      ông TBT Trọng còn kêu gọi là cứ nhóm lò lên kia mà? Nếu 42 người không nhóm lò lên thì làm sao quy tụ được mọi người? Lê Lợi ngày xưa ở Lam Sơn chỉ có 18 người ! Trước năm 1975 , các bác Huỳnh Tấn Mẫm , Lê Hiếu Đằng , Hồ Ngọc Nhuận , Hạ Đình Nguyên, Lê văn Nuôi , Nụ cười Chiến Thắng Võ Thị Thắng…cũng can đảm đấu tranh biểu tình với một nhóm nhỏ , nếu họ sợ tù đầy bắt bớ thì làm sao Đảng giải phóng được Miền Nam !
      Nếu bác ăn nói kiểu phá thối , kiểu Vũ Như Cẩn , Bùi Lan , Nguyễn Y Vân thì bác nên ở nhà trùm chăn , cứ im lặng để cho bọn TQ muốn làm gì thì làm !

      • Hoang Mai said

        So sánh khập khiễng thế bạn. Mấy ông này mà được so sánh với Bác Hồ, Lê Lợi á. Đức, Tài có đủ chưa?

        • Bac Thuoc 4 said

          Ngày xưa Bác Hồ , Lê Lợi… cũng chưa nổi danh lắm bác ạ ! Nhưng họ có tâm và có tầm với đất nước ! Các ông này cũng đã…nổi danh từ thời trước 75 rồi ! Nếu bác có tâm với đất nước , bác thảo lời kêu gọi , tôi và tất cả đồng bào sẽ nghe lời kêu gọi của bác , cho dù bác chưa nổi danh !
          Đây không phải là so sánh khập khiễng đâu ! ông TBT Trọng đã khuyên là phải ” nhóm lò ” lên : Bác nhóm hay tôi nhóm không cần phải là người nổi danh , chỉ cần có ai đó có cái tâm yêu nước ( chứ không quậy cho nước đục như bác ) nhóm lò lên là đủ rồi !
          Chúc bác ngày mai trùm chăn ngủ ngọn !

    • Minhhoang said

      Mười ba thằng trong số 14, biết sâu nhưng cùng lúc sống cùng bầy sâu. Sâu đầy đàn, sâu nhung nhúc nhưng là đại diện của khối gần 500 con tằm sắp hóa nhộng khác, mà gần 500 con này nó ngày ngày cứ bù lu bù loa như ri ” Đảng bẩu dân bẩu”.

      Bầu cho bọn ché đỏ này à?

      Nhớ :

      “thức khuya để biết đêm dài
      Thức đêm đánh bài để biết đêm mau” nghen cưng.

  100. Đại_úy said

    … Cực Cực nóng !!! Thật tuyệt vời thưa mọi người :

    1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ CT UBMTTQVN-TPHCM

    • SINH VIEN said

      Ôi !!! Một ngày hội đoàn kết thực sự của người Việt nam ! Hà nội – Huế – Đà Nẵng – Sài Gòn … cả dải đất thân yêu của Tổ quốc nắm chặt tay nhau gạt bỏ mọi điều còn khúc mắc vướng bận . Chúng ta là Việt nam !
      Trườnng Sa
      Hoàng Sa
      Việt nam !
      Đả đảo Bành trướng xâm lược !

    • TUỔI_TRẺ_VIỆT NAM said

      “Bình minh đang lên , Hạ Long muôn màu ,từng đoàn thuyền ra khơi , cánh buồm xa vời …”
      Thế là đã rõ ! cuối cùng hồn thiêng Sông núi đã trỗi dậy … Đáp lời non sông chúng ta lên đường bảo vệ Tổ quốc thân yêu !
      Nắng … lên …….rồi !!!

  101. kết quả là gì said

    những cái yêu nước kiểu này thì không ăn thua.thử hỏi kết quả các bạn thu được là gì.hay chỉ làm khổ chính quyền gây biến động trong lòng dân,

    • viet thuong said

      Nếu bạn chưa tới 5 tuổi thì mình sẻ giải thích. Còn bạn trên 5 tuổi rồi thì …đây đúng là một câu hỏi ngớ ngẫn.

    • Tôn Hành Giả said

      Hơn 10 năm trước bác cũng có cùng một câu hỏi như cháu, nhưng bây giờ thì bác thấy “kết quả” rồi: chắc chắn là tốt đẹp hơn nhiều so với việc duy trị một sự ổn định “bề ngoài” nhưng bên trong thì chất chứa sục sôi chỉ chờ trực bùng nổ (…) Hy vọng cháu và các bạn của cháu hiểu những gì các bác đã hiểu được

    • Minhhoang said

      Lòng dân là lòng dân nào?
      Khựa quân tấn chiếm, máu đào ngư dân?
      Lòng dân uất hận tràn dâng
      Thề ăn thua đủ bọn nâng bi Tàu
      Sục sôi khí thế dâng trào
      Chính quèn hại nước dân nào để yên?
      Thế nước mạnh, lật đắm thuyền
      Muôn đời vẫn thế, chuyên quyền mau lo.

  102. T. Tuc said

    Bài “Quyền biểu tình của công dân”
    http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=QuyenBieuTinhCuaCongDan-20110814
    đã chỉ ra rằng: Biểu tình ôn hòa là quyền hợp hiến, hợp pháp của công dân. Khi chưa có luật riêng quy định về biểu tình thì công dân có quyền biểu tình ôn hòa một cách không hạn chế.

    Bài “Lực cản Nhà nước pháp quyền”
    http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=LucCanNhaNuocPhapQuyen-20120925
    đã chỉ ra rằng: Nghị định 38 vi phạm hiến pháp và pháp luật, không thể dùng nó để ngăn cản biểu tình ôn hòa.

  103. Tiểu Điền Địa said

    Đầu có não cụng đầu đinh,đầu có não thêm chút thông minh,đầu đinh thêm rỉ sét. Đầu có não phát thảo câu chuyện: “Đảng ta tự hào văn minh trí tuệ”,lãnh đạo nước Việt Nam ngót đời người không phát triển ngàng tầm “trí tuệ” vốn dồi dào của đảng. Dân tình thế thái bữa đói bữa no. Tầng lớp quan càng to càng giàu sụ. Sự đời quá thể mức chịu đựng;thần kinh nhân dân đang căng tựa dây đàn. Nay,dân Việt đồng lòng cầu cứu Nhật Hoàng Japan,cùng toàn dân nước Nhật Bổn trao đổi có điều kiện một sự kiện có một không hai suốt chiều dài lịch sử hai nước,hai dân tộc. Thưa Nhật Hoàng cùng toàn thể nhân dân Nhật Bổn: Chúng tôi xin được chuyển toàn thể đảng cộng sản Việt Nam,cùng tất cả những gì của riêng họ đến định cư như công dân nước Nhật Bổn,trong đó,họ có quyền tham gia đầy đủ các lãnh vực đời sống tinh thần và vật chất;họ có quyền tranh cử lãnh đạo nước Nhật Bổn và cả tham gia vào vòng tròn sumo.
    Và,nước Nhật Bổn được toàn quyền sở hữu vĩnh viễn 6 (sáu) tỉnh của nước Việt Nam,gồm: Cao Bằng,Lạng sơn, Điện Biên,Hà Giang, Lai Châu và Quảng Ninh thành lãnh thổ theo luật quốc gia Nhật Bản. Dân Việt sáu tỉnh này nếu họ không muốn làm công dân đầy đủ quyền lợi như công dân của nước Nhật Bổn,chúng tôi chuyển họ về vùng bauxite Tây Nguyên làm quen và thích nghi cùng bùn đỏ. Nước Nhật Bổn trợ cấp kinh phí cho họ xây dựng nơi ở mới,cấp phát thức ăn cho họ một thời gian nhất định đến khi ổn định. Tin là họ sẽ ở lại,chọn Nhật Hoàng làm Vua. Việt Nam chỉ nhận của Nhật Bổn: Thể chế chính trị,kèm toàn thể đảng dân chủ tự do,không thiếu 1 người về làm công dân Việt Nam. Nói rõ thêm: Chúng tôi nhập học thuyết và tinh thần của nước Nhật Bổn như ông cha chúng tôi nhập chủ nghĩa Marx – Lênin trước đây vậy.

    Vì sao chúng tôi đặt và mong chờ sự kết quả của câu chuyện kỳ lạ như vậy? Chúng tôi muốn “cách” cái nước nó “hành” chúng tôi triền miên thêm nữa. Chúng tôi muốn đoạt tuyệt “búa liềm”. Chúng tôi chưa khẳng định phương cách đó linh nghiệm đến đâu. Chúng tôi chỉ biết đã cùng đường,hết cách. Mong quý quốc thuận tình ly hôn giúp chúng tôi.

    Ghi chú: Nếu cư dân các tỉnh khác của chúng tôi có “dây mơ rể má” với cư dân 6 tỉnh vừa về với quý quốc,muốn đến đó định cư cùng dòng họ thì quý quốc nhận hết. Đây chỉ là nét phát thảo. Nếu thuận,ta tiến hành lập hồ sơ quốc quyết. Chào trân trọng! Chờ hồi âm!

  104. mobifone said

    chẳng biết đường nào mà lần.ghét nhất là cãi nhau làm mình chẳng biết theo.thôi ở nhà ngủ vậy.trời này rét lắm ý

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu cứ “theo” những gì cháu cho là đúng, đừng theo bất cứ người nào cả, hiểu ý bác ko?

  105. Dân Đen SG said

    Hoan hô các bạn trẻ !
    Qua đọc còm đối đáp ứng xử giữa các bạn trẻ sinh viên, ủng hộ biẻu tình chống TQ với các bạn kêu gọi không biểu tình – mà tui đoán cũng còn trẻ và đang là sinh viên các trường cảnh sát hoặc mới ra trường tui cảm thấy rất vui và tự hào về Tài trí và lòng yêu nước của các bạn. Các bạn chính là tương lai tươi sáng của đất nước ta.
    Mỗi người VN thiết nghĩ đều yêu nước, nhưng các bạn bên ngoài có vẻ hơn hẳn một cái đầu so với các bạn bên trong.
    Sau cái còm này, có lẽ sẽ có một bạn bên trong sừng cồ lên. Hê hê, đó là bản chất nó vậy.

    • SV ĐHKT lớp luật kinh doanh K35 said

      Thưa bác,cháu chưa hiểu ý bác bên trong, bên ngoài là thế nào? Nếu ý bác là nếu tụi cháu không thuộc trường An ninh thì là bên ngoài, nếu vậy cháu không đồng ý.
      Điều cháu mong nhất là mình phải lên tiếng (Chính phủ, báo giới, Các nhà tri thức, và cả người dân) để thế giới biết là VN không công nhận các hành động và luận điệu của TQ. Điều này có lợi khi đưa ra tòa án quốc tế.

      • Dân Đen SG said

        Bạn là người thông Minh và có học thức. Hãy hành động theo sự mách bảo của chính con tim và khối óc của mình. Bên trong ở đây là trường đào tạo công an – công cụ chuyên chính vô sản của đảng. Tui cũng từng từ lò ấy ra, nên hiểu thế nào là nhồi sọ.

  106. Hoang Mai said

    Lật bài ngửa với nhau luôn:

    Các bác phản đổi biểu tình, mình đồng tình với các bác

    Các bác muốn đi biểu tình. Mình lại thêm ý này:

    Tiếp lời chân tính lúc sáng.

    Một khi Mỹ đem quân được sang nước ta. Nó sẽ thành lập nên một chính phủ mới ở Miền Nam. Nếu các bác theo Mỹ thì mình không nói. Các bác không theo Việt Nam trở lại thời điểm trước năm 1975. Chia cắt hai miền. Một khi những vị lão thành cách mạng vẫn còn sống. Những người đã kinh qua cuộc chiến tranh dành độc lâp dân tộc còn sống. Những người luôn mong mỏi đất nước là một dải thống nhất từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau vẫn còn sống. Họ sẽ không chịu ngồi yên. Đất nước lại sảy ra nội chiến. AI chịu, dân chúng ta chịu. Còn mấy ông như ông Đằng, Mẫn, Lai……có lẽ sẽ có chân trong chính phủ mới do Mỹ lập nên. Không thì con cháu các ông ấy ngồi tạm.

    Xa xôi hơn nếu Mỹ vào được đất nước chúng ta, họ sẽ làm cho con cháu chúng ta không thờ chúng ta, mà thờ chúa Jesu. Như thế thì dân tộc chúng ta không còn. Vì không phải sự phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật, làm nên bản sắc của một dân tộc. Cái ti vi, cái tủ lạnh, cái máy bay …không phải chỉ một mình nước Mỹ sản xuất được. Thứ làm nên một dân tộc không gì khác là văn hóa. Chúng ta ăn cơm bằng đũa, chúng ta ngôi chung một mâm, chúng ta thờ cha, cúng mẹ, thờ các vị anh hùng có công với tổ quốc non sông. TÍn ngưỡng thờ Vua Hùng đã được U nét cô công nhận, hát xoan, hát quan họ…rất nhiều thứ chúng ta có kể ra không hết mà thế giới không nước nào có được.

    Các bạn có để ý không? mới có mấy năm gần đây chúng ta mở cửa thế mà văn hóa của chúng ta đã mai một đi rất nhiều, lai căng, kệch cỡm. Người Việt Nam từ xưa quen sống cộng đồng, thế mà nay thì sao, lửa nhà ai người ấy thắp, cửa nhà ai người ấy đóng. Ăn mặc thì nhố nhăng, trai chả ra trai, gái chả ra gái, thoáng trên hở dưới, nhạc thì xập xình vớ va vớ vẩn. Văn thơ, nhạc họa, kỹ kịch tất cả những thứ có giá trị còn lại là của thời kỳ trước, mấy chục năm trời chúng ta không có gì mới thật sự có giá trị. Chúng ta sống vội, ăn vội, cẩu thả từ lời ăn tiếng nói, từ, cách đi cách đứng, cách ngồi. ………….Tất cả những cái đó nó không phải là của chúng ta, của dân tộc ta. Nó du nhập từ Châu Âu, từu Mỹ, từ Hàn Quốc về. Đừng để trên mảnh đất hình chữ S này của chúng ta có bất kỳ một cô Lady ga ga nào cả.

    Hãy xác định cho mình. Mình không cần quỳ gối để theo Mỹ. Mỹ ư. Mỹ có Ti vi, có tủ lạnh, chúng ta có ruộng để sản xuất ra lúa, có đồi để sản xuất ra ngô, chúng ra có sông, hồ, để nuôi cá. Những thứ chúng ta làm ra có thể đổi được cả máy bay. Chúng ta sẽ từ từ sản xuất ra cái ốc vít, cái cà lê, cái vòng bi, ….rồi cái xe ô tô, cái máy bay. Với sự thông minh, cần cù, chịu khó là bản chất của dân tộc ta, chúng ta không phải dựa vào ai cả, tự chúng ta sẽ làm được.

    Nước ta là một nước độc lập, chúng ta đứng ngang hàng với bất kỳ một nước nào trên thế giới. Đừng nghĩ rằng theo Mỹ là chúng ta sẽ có tất cả. Theo Mỹ cái chúng ta còn chỉ là những món ăn nhanh. Theo Mỹ chúng ta sẽ mất Nước trên chính Đất của chúng ta. Theo Mỹ chúng ta sẽ như My an ma không giữ được cả mầu cờ, và bài hát quốc ca.

    Biểu tình để phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc ư? Nó giống như một người cúi mặt xuống giếng hét to lên vài tiếng rồi tự mình nghe.
    Đừng nghe theo những kẻ xấu, để đấy đất nước vào cảnh lầm than.

    • Dân Nghệ said

      Lý luận quá cùn.Đây không phải là người cạn trí mà là ..không phải con người.

    • Sa-mu-rai said

      Thằng thần kinh này là con chuột cống của sứ quán tàu !

      • Thuỷ said

        Hi Hi Hi, đồng ý với Bác tôi nhìn quanh tôi chỉ thấy đèn lồng, mà gã nói cái gì loạn xạ theo Mỹ, rồi chia hai đất nước. Bác nào có bài thuốc an thần đưa lên mạng cho gã gấp. Ngày mai chắc chỉ đi 1 vòng không biết được 2 tiếng không nữa là xong, mà gã vẽ trăng, vẽ cuội gì lung tung, thấy phát khiếp!

    • Đốc tờ said

      Hiểu được gã chập mạch ngu xuẩn này ngôn cái chi chi có lẽ chết liền !

      • Dainaso said

        ông bạn này chắc chưa học quá lớp 1 à! Đọc thế mà không hiểu à?
        người ta viết văn vẻ lịch sử các ông thì to mồm ăn nói mất lịch sự với người ta vậy!

        • Ạjinômôtô said

          Oái ! ‘văn vẻ lịch sự’ của kẻ bị down không ra dơn , mad không ra mad , lại còn tán tụng nhau mới chết chứ ? hú hú hú Ối ông minh râu ơi ! ông mác ơi ! ông lê ơi ! nói chung là … các ông ơi ! các ông hãy về xem ‘thành quả’ mà các ông reo rắc lên những thế hệ sau của dân Vn này …. Giời ạ !!!

        • Minhhoang said

          Đừng hạ nhục bề trên của mình thậm tệ nhá đồng chóe!

          Múa đao hoạn lợn giỏi như ông Đỗ Mười còn leo lên đến chức tổng bí thơ năm nẳm nào rùi kìa. Thủ tướng đương dại, xuất tân từng là y tá A.K mà nay vẫn uy nghi làm thụt tướng tài ba nhất Đông Nam Á gần hai năm dài nữa là.

          Đốc tờ danh phận phải cao hơn tay thiến heo và y tá A.K vài bậc, thế đồng chóe có quán triệt chưa ợ?

    • dân bán báo said

      Lão […]
      ông có biết ai mới là bọn kịch cỡm,lai căng không?
      lại còn:  “Chúng ta sẽ từ từ sản xuất ra cái ốc vít, cái cà le…”
      ,đọc đoạn này vừa cười vừa muốn chửi.

    • Tiểu Điền Địa said

      Khùng truyền thống!

      • Hoang Mai said

        Con người có tổ có tông. Như cây có côi như sông có nguồn
        Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra mãi mãi. Núi Thái Sơn vững trãi ngàn đời
        Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

        • Tiểu Điền Địa said

          Vậy mà lão Hồ dạy con trẻ Việt Nam:

          1 – Yêu tổ quốc,yêu đồng bào
          2 – Học tập tốt,lao động tốt
          3 – Đoàn kết tốt,kỷ luật tốt
          4 – Giữ gìn vệ sinh thật tốt
          5 – Khiêm tốn,thật thà,dũng cảm.

          Lão đem “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy” Lão nấu cao lão liếm sạch trơn. Hèn chi lũ trẻ ngày nay chúng nó hỗn như cộng sản vậy! Cái Lão này thật tệ hết sức vậy đó nghe! Con cháu người ta đẻ đau, mang nặng,nuôi còng xương sống,trống dạ dày,bày xương ngực. Bỗng dưng lão hốt hết con cháu người ta về lão biểu “Yêu tổ quốc,yêu đồng bào” cũng là coi như yêu cha mẹ,ông bà chúng bay rồi! Đúng là lão Hồ có một không hai. Có hai lão cỡ đó chắc đi toi.

    • khách said

      Bác Hoàng Mai nói:
      Biểu tình để phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc ư? Nó giống như một người cúi mặt xuống giếng hét to lên vài tiếng rồi tự mình nghe

      Thế bọn Tàu biểu tình chống Nhật vì tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư để làm gì?
      Thế bọn Philippiines biểu tình chống Tàu vì tranh chấp bãi Scarbough/Hoàng Nham để làm gì?

      • Hoang Mai said

        Bác hỏi câu ni thừa quá. Phi lip pin thì có Mỹ chống lưng. Bác không để ý có tranh chấp cái Mỹ và Phi lip pin tổ chức tập trận ngay ah? Còn thằng Trung Quốc nó dám mạnh tay với Nhật là vì kinh tế. Thằng Nhật có ngành công nghiệp ô tô phát triển nhất nhì thế giới. Còn thằng Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chủ yếu cái món này. Bác theo dõi con số tiêu thụ ô tô ở Trung Quốc tăng chóng mặt như thế nào thì bác sẽ thấy. Nói chung là thằng Trung Quốc nó áp lực với thằng Nhật được chẳng qua vì lợi ích kinh tế.

        Tư Bản nó sẵn sàng thỏa hiệp ngay. Bằng chứng là nó chịu bỏ tiền ra mua lại Senkaku của thằng Trung Quốc đấy, Con số là bao nhiêu nhờ. Xem bản tin không đọc nên quên mất. Bác tra lại mà xem.

  107. NDVN said

    Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!
    Bác cùng chúng cháu hành quân!
    Các bác xuống đường nhớ mang theo ảnh Bác Hồ nhé…! để tránh tình trạng bọn ác cho rằng xuống đường là do :” Bác cùng chúng cháu hành quân” hay là Bác đi trứơc chúng cháu theo sau…! các bác nên mua lưởi bò luộc sẵn mà dùng, không sử dụng tiền trong thời điểm xuống đường.

    • Minhhoang said

      Boác ta đang nằm thẳng cẳng nên nỏ còn hành quân mà chỉ có hành dân thui.

      “Đêm nay cháu ngồi nhậu chung mâm một bàn
      Cùng đàn anh lớn lưỡi vẫn le, vẫn đòi liếm láp
      Hoàng Sa kia nó đã xơi xong lâu rồi
      Ngư dân chỉ còn vài xuồng con để nhớ nghề
      Trường Sa bao lớp, sóng vẫn xô thân phận nổi trôi
      Bơi, ta bơi trong bể rượu ngon
      Khi quê hương nầy vẫn còn có nhôm để chà
      Thì ta còn chiếu cố, khuyến mại hết đi
      Lời boác thúc giục chúng ta
      Ký kết xong công hàm, dâng đất rồi nâng ly.

      Năm xưa boác cùng đàn con khám thổ điền
      Gà người ta cúng, boác giữ luôn hết phần của bác
      Chỉ chừa cho chúng con chút xíu da thừa
      Nhai xong cứng họng, nhìn người dân mắt đắm lệ
      Nhà xây không muốn, boác chỉ ưng căn chòi gỗ lim
      Đi, ta đi lùng kiếm dân công
      Đưa lên trên ngàn đốn rừng lấy cây xây chòi
      Giờ chỉ còn trơ núi với đồi đá trơn
      Còn boác có nhà khá hơn
      Boác kính yêu vẫn cùng chúng nó hành dân.

      Hôm nao boác gọi đặt non sông trên bàn
      Cào hay tứ sắc, đỏ với đen chơi cùng một ván
      Trời dù khuya mắt láu liên tỏ hơn đèn
      Chơi gian không đành vì đàn anh nó quá rành
      Giờ đây tẩy hết. Hết kế thôi tay đành bỏ xuôi
      Ta xông lên giành lấy thời cơ
      Chia nhau khoanh vùng, chẳng chừa chút chi để lại
      Vì túi đầy đã căng, sáng trời sẽ dông
      Còm cõi thây kệ lũ dân
      Boác yếu kinh vẫn cùng chúng nó hành dân.”

      • Tiểu Điền Địa said

        Lịch sử ăn vội,ăn tạp,ăn không nhai bị “tam tích” chướng bụng,dùng thơ thời đại móc cho xệp bụng,nhẹ hồn nước non! Hay!

        • Minhhoang said

          Đấy chỉ là phiên khúc 2 của bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” đấy Bác Tiểu Điền Địa ạ, giá như “boác ta vẫn còn sống mái với quê hương” boác ta vẫn phải hò bài na ná như trên thôi, có phải không nào?

  108. ncphuong said

    Nhiều comment quá! Không thể xem hết nhưng vẫn góp ý:
    Gọi là “Thông báo Biểu tình” thì mạnh mẽ hơn, phi chính trị hơn và có mục tiêu cụ thể hơn,… gọi nó là “Thông báo Mít tinh”.

  109. Cao Trần Văn said

    biểu tình làm gì cho mệt người không làm gì được bọn tàu khựa lại còn vi phạm pháp luật
    bác nào muốn thể hiện tình yêu đất nước thì nên suy nghĩ lại đi.phải thông minh khi thể hiện tình yêu ấy để tạo phong cách riêng
    thôi em ở nhà mà nghỉ lấy sức cho ngày mới còn phải đi làm

  110. ĐẠi TƯỚNG said

    MAi mọi người hay yên tâm ở nhà nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc vất vả nhé..để công việc này lại cho chính quyền cơ quan nhà nước giải quyết.Chứ đi biểu tình làm gì,ảnh hưởng tới trật tự công cộng,ảnh hưởng nền chính trị trong và ngoài nước,tạo điều kiện cho bọn phản động,chính quyền tay sai muốn chống phá nước cộng hòa xã hội Việt Nam nổ lên rầm rộ,có cơ hội lợi dụng vào yếu điểm mà chống phá nhà nước ta.Hãy thể hiện HÀ Nội là “thành phố hòa bình” và Hãy vì Việt Nam hòa bình ổn định và phát triển.

    • Lính said

      Đại Tướng ơi ! . Lấy lại Hoàng-Sa về cho Việt-Nam đi .

      • ĐẠi TƯỚNG said

        đảo tất nhiên sẽ lấy,chính quyền cơ quan nhà nước đang cố gắng hết sức bằng mọi cách để lấy lại nó,chứ ko phải là đi biểu tình 1 phát là đảo nó sẽ về cho đất nước ta đâu,tôi đây cũng cần những người lính như anh hãy yêu đất nước này bằng con tim của mình,hãy sáng suốt lựa chọn lòng yêu nước của mình đừng yêu nước 1 cách mù quáng như vậy.Tôi tin Lính như cậu hiểu đc nỗi lòng của tôi.

      • Minhhoang said

        Nhiệm vụ này đã được ông Ngủ Yên Bám Thuyền- Dại Biểu Quốc Hội-Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng phán rồi “Tình hình biển Đông diễn biến phức tạp. Làm sao để nhiệm kỳ này, cố gắng lấy lại quần đảo Hoàng Sa”.

        Dại tướng có quán triệt mệnh lệnh này của “Cơ man quyền lực” cao nhất nước này rồi hay chưa?

    • dân bán báo said

      Đại tướng gì mà ăn nói ngây ngô thế?đây không phải là trại lính,cũng không phải trường mẫu giáo,hiểu chưa?

      • ĐẠi TƯỚNG said

        như thế nào là ăn nói ngây ngô hả cháu?,như thế nào là ko phải trại lính hả cháu,và như thế nào là trường mẫu giáo hả cháu?cần 1 lời giải thíc,thíc đáng

        • Tôn Hành Giả said

          Đúng là cái con cẩu nhà bác nó hiểu ý người nhanh hơn cháu đấy!

          • ĐẠi TƯỚNG said

            […]

          • Tôn Hành Giả said

            đấy đấy, chẳng có con người nào tự nhận mình là chó đâu, […]

          • ĐẠi TƯỚNG said

            đấy đấy có ai nói cháu là chó đâu,cháu lại tự nhận cho mình rồi đó,ha ha,thỏa mãn vãi ra,đúng là cùng loài nên mới hiểu nhau như vậy đc,

    • Yêu said

      Yêu nước không sợ chết!
      “Đại tướng” là con chó hay con khỉ. Đảng CS của chúng mày sắp chết rồi mà không biết hối cải. CS chúng mày làm cho dân tộc Việt Nam khốn khổ, tủi nhục với cả các bậc tiền nhân. Chúng mày còn lừa bịp dân đến bao giờ. Đồ ăn cháo đá bát.

  111. Năm Darwin said

    Đề nghị Lãnh đạo Thành phố HCM nói riêng và lãnh đạo cả nước nói chung hãy thể hiện tinh thần dân tộc một lần xem sao. Đây chỉ là cuộc mít tinh ôn hòa tại sao lại phải sợ hải đến thế? Bản lãnh lãnh đạo của các vị ở đâu? Hãy nhìn Bí thư Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh kìa.

    Những luận điệu hăm dọa, vu khống, xuyên tạc nhằm ngăn cản người đi biểu tình chỉ khiến cho uy tín của lãnh đạo càng xuống thấp mà thôi, xuống thấp cả trong mắt người dân và quốc tế.

    Nếu qúy vị vì lý do nào đó không dám lên tiếng phản đối Trung Quốc, hãy để dân lên tiếng. Tại sao không?

    • Việt Nam Tôi Yêu said

      Các bác ấy lên tiếng trên hòa bình !! chứ không phải động cái là lôi nhau ra chém giết !! đó là cái thế giới mà mấy ông muốn à !! Mấy người như ông suốt ngày ngồi bệt viết bài xuyên tạc nói phét thì ! tin tức thì toàn đọc tin lá cải !! có bao giờ tận mắt nhìn thấy đâu mà cứ viết như đúng rồi !
      Nói để ông biết Nhà nước ta vẫn đang kịch liệt phản đối TQ !! kêu gọi nhiều nước khác phản đối !! và điều đó đã được thực hiện !!
      Các ông bảo ngăn cản người đi biểu tình có ai !! chúng tôi đều là những người bình thường như ông !! nêu ý kiến việc biểu tình là không nên và khuyên mọi người không tham gia là hoàn toàn hợp lý !! chứ chả có ai bào chúng tôi đi ngăn cản các ông cả !! các ông muốn thì cứ đi 1 mình ! chứ đừng lôi kéo người dân như chúng tôi vào những cái chuyện vô bổ này cả !!

  112. Đại_úy said

    Hãy làm như người Nhật năm xưa : Chặt đầu khựa đực !
    … bắt sống khựa cái !

    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL7ZiLs8gPx6Ejj2Chqk_wyZOa71McX0G_KoJ9VvjtkDv928ST
    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1Y6dcYsuXJfNH_MkBwNbQXq8W0ir4kNw5zQ9hr3O2V4I2r7cf_w

    • ĐẠi TƯỚNG said

      đó là tinh thần nhân đạo mà bấy lâu nay cha ông cố giữ gìn hả cháu

      • Hoang Mai said

        Anh ấy nói đúng đấy con trai ah , đối với bọn khựa bẩn thỉu thì nên mượn thanh kiếm Sa-mu-rai của Nhật Bản là chúng hết mọc đầu ngay tắp lự . Ngày mai là chúng ta dùng ‘lễ’ trước khi dùng ‘binh’ đó !!!

      • Nguyên soái said

        ‘Tượng đái’ mặt ngu Phành quang Thung đó phải ko ? Ông cha ta có câu : ‘Đi với bụt mặc áo cà-sa – đi với ma mặc áo giấy’ kia mà !? Trung cộng giờ đây là đám mà cả thế giới kinh tởm chứ không cứ Việt nam ta đâu , con bò này sẽ bị Vn ta cắt lưỡi và cùng Thế giới văn minh xẻ thịt trong thời gian sắp tới . Vậy nói để ‘mặt ngu’ biết mà đặt cửa nha !!!

        • Nguyễn Đạt Tiến said

          Tui thấy nhiều người đơn sơ và lẩm cẩm quá. Xin hỏi : Ai đã im lặng để bọn Khựa chiếm dần Biển Đông ? Ai đã không ngưng nghỉ ca ngợi 4 tốt và 16 chử vàng. Mặc cho Hô chiếu có hình lưỡi bò, mặc cho tàu Bình minh 02 bị cắt cáp lần nữa. mặc cho ngư dân Quãng Ngãi mất miếng cơm , phải nộp công, nộp phạt khi đánh bắt trên chính quê Cha đất Tổ của mình.
          Bênh vực cho kẻ thù là KẺ THÙ. Vậy kẻ thù mà bà con ta định biểu tình chống đó là ai ?
          Khỏi cần trả lời thưa quý vị !

      • Yêu nước said

        “Đại tướng” – an ninh Cộng Sản. Mày không cản được nhân dân đâu. Lòng căm thù Trung Quốc vẫn âm ỉ trong dân tộc VN từ ngàn năm rồi. Mày bị TQ cho ăn cứt hay thuôc sâu mà đầu óc mày mụ mị thế. Khi mày thắp hương cho ông bà, tổ tông chắc mày không biết ông bà, tổ tông nhà mày nhục với mày lắm không. Tỉnh ngộ đi con.

  113. Lo@n said

    Sài Gòn quật khởi.

  114. khách said

    Ngày mai mình sẽ đi biểu tình chống Tàu. xin hỏi các bạn gửi xe máy ở đâu gần nhà hát lớn HN nhỉ? Cám ơn các bạn trước

    • tiểu thương chợ Cầu ông lãnh said

      bạn nên đi xe bus tới, hoặc gửi xe xa xa rồi đi bộ vào. Không nhất thiết phải gửi gần.Thân!
      “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
      Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
      Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết
      Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”

    • chủ tịch phường said

      đi biểu tình đi xe máy làm ji hả cháu ko thể hiện lòng yêu nước đâu,phải đi “vòi rồng” ấy…

      • Tiểu Điền Địa said

        Chủ tịch phường xã hội chủ nghĩa có khác!

        • ĐẠi TƯỚNG said

          ko lẽ cháu căm gét chế độ vậy hả cháu, sao mà lại có cái xã hội chủ nghĩa đây,hay cháu theo trung lập,ko tin tưởng vào nước chủ nghĩa cháu đi theo phản động à

          • Tôn Hành Giả said

            Về hỏi lại mẹ cháu xem bố đẻ cháu là con cẩu nào mà sinh ra thằng con hư đốn như thế này nhé!

          • ĐẠi TƯỚNG said

            đây là trang của người lớn nói chuyện mà cháu phát ngôn như vậy à,thôi lần này bác tha cho cháu đó,những người mà như cháu chắc trong trong này cụng khá nhiều,vs lại nhưng người như cháu thì đi theo phản động là “đéo có tương lai đâu” thế nhé.hãy chờ chờ và chờ 1 ngày nào đó,cháu sẽ đc đi ở căn hộ đá hoa cương cao cấp nhé….!!!!!

          • Tôn Hành Giả said

            mẹ cháu vừa alo của bác xin lỗi rồi, chẳng nhẽ người lớn lại chấp trẻ con?! nhưng nói thật, “khôn” cỡ như cháu cũng chưa đủ để trông nhà cho các bác chứ nói gì đến giữ chế độ?!?!

          • Tôn Hành Giả said

            mẹ cháu vừa alo cho bác xin lỗi về cái tội mất dạy của cháu rồi, chẳng nhẽ người lớn lại chấp trẻ con?! nhưng nói thật, “khôn” cỡ như cháu cũng chưa đủ để trông nhà cho các bác chứ nói gì đến giữ chế độ?!?!

          • Thuận tay ,..trái ! said

            Mua nhanh vậy ?
            Bi nhiêu vậy đ/c chủ tịt pường ? í lộn … tượng đái … lại […] ĐẠi TƯỚNG ?

    • Minhhoang said

      Xin hỏi xế nổ của bác có phải là xe chính chủ không ạ?

      Nếu không phải là xế chính chủ mà lại cũ nữa thì chỉ còn một nơi để gửi dài hạn là ngay tổng hành dinh của bộ GTVT, bác cứ đến đó trước giờ G rồi thong thả bật quẹt đốt cho nó hả, sau đó thủng thỉnh cuốc bộ hòa vào dòng người Mít tinh. Cần nhất là bác nhớ châm xăng cho đầy bình cho con xế già của mình lần cuối nha bác.

  115. Chung Nguyễn Văn said

    biểu tình chỉ tổ làm mất trật tự trị an.lại tắc đường nữa mà không giải quyết được vấn đề gì cả. tốt nhất là ở nhà cho lành,đi không khéo lại bị “ăn gạch”

    • khách said

      Biểu tình ôn hòa thì có gì mà mất trật tự, mà chủ nhật cũng vắng người nên làm gì có tắc đường hả bạn

      • Chung Nguyễn Văn said

        chủ nhật ngày nghỉ mới nhiều người đi.ngày thứ đang còn tắc thì ngày nghỉ có gì mà không tắc.với lại không có hoạt động nào mà không làm mất trật tự cả.có khi còn xung đột đánh nhau nữa,

    • Minhhoang said

      Ăn gạch mà nhằm nhò gì?

      Mấy ngày trước có một Thanh tra thám tử ở Sydney được búa phập vào cổ rồi ngủm củ tỏi sau khi đến điều tra một vụ cãi vã giữa hàng xóm với nhau.

      Thôi nhá, mấy anh công an nên ngoan ngoãn dịu dàng dọn đường cho đoàn người biểu tình hiên ngang sấn bước nhá nhỡ mà mấy bọn phản động nó chộp (hình) nguyên con rồi men theo đến nhà để tặng vài quả thơm là bỏ mịa!

      • Chung Nguyễn Văn said

        công việc của người công an là thế rồi,có gì mà phải sợ chứ.bảo vệ trật tự xã hội là bổn phạn và tráchnhiệm mà họ phải làm.như vậy còn chứng tỏ họ yêu đất nước hon cả mạng sống của mình

        • Minhhoang said

          Đồng chóe Chung Trong Chăn chắc đang học tiếng vẹt hay thao í, thảo nào còm mà có chất giọng hơi lơ lớ?

          Thế đồng chóe có hiểu nghĩa “Còn đẻng còn xiềng” hông?

          Xiềng mà bung xích thì tiêu mẹ nó đời rùi còn giề? Có đúng không lào?

          • Chung Nguyễn Văn said

            làm gì có xiềng xích ở đây chứ
            xiềng xích đã bị đập tan từ lâu rồi.không còn ở thời đại này nữa đâu
            bây giờ là nhân dân làm chủ

          • Minhhoang said

            Dưng trên hết là nhà nước quẫn phải quản ní và đảng lãnh đạm, có phải không nào?

        • Yêu nước said

          Bọn an ninh CS đưa nhiều chó vào đây thế. Quay lưng với nhân dân thì không có cứt mà ăn đâu. Chế độ chúng mày sắp chết rồi.

          • Chung Nguyễn Văn said

            chế độ này sẽ tiến lên chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa.
            không có chế độ nào có thể đánh đổ được chế độ hiện tại hay ngăn cản có tiến lên cả
            không bao giờ

          • Cao Trần Văn said

            nói như ông là định dựa vào biểu tình để chống […]

  116. vhg said

    Hình như được bật đèn xanh cho biểu tình rồi….
    mấy cu CAM thôi cắn rồi. mọi người để ý xem phải không.

    • khách said

      Chắc chắn là có bật đèn xanh, nhà nước không dám công khai đương đầu với Tàu nên bật đèn xanh cho dân làm

    • Minhhoang said

      Chúng đang dưỡng quân để sáng ngày mai còn có sức để nâng bi (í lộn, nâng khiêng) giáp chiến với đoàn người tay không tấc sắt đó chứ!

      • Phật tổ said

        vậy à đó là công việc của mấy chú đó mà,,biểu tình gì chứ có mà phá rối thì có

        • Tôn Hành Giả said

          Sao lại có con cẩu nào lạc vào đây sủa ông ổng thế này? về giữ nhà cho chủ mau, kẻo tau làm “nhựa mận” bây giờ!

          • Minhhoang said

            Cha nội Tôn Hành Giả này phải là dân trường chay thứ thiệt rồi, có kính chiếu yêu mà chẳng dám đem ra xài vì ngại mình…xí giai, có thiết bảng dài nhưng ngại dập vì nghĩ là mình đang mắc tròng Kim Cô?

            Hôm xưa, cha ông mình muốn hạ cờ Tây nên dồn chí mà hạ con cầy tơ trước nên có món Rựa Mận. Có nhẽ đi theo Tam Tạng khi tụng bài “đường tương chao tào hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa” nên Tôn Hành Giả lại giả mặn thành chay?

            Ngửi thấy hơi chó là Vịt tui muốn hạ cờ liền. Hàng à? Có mà điên. He he he.

  117. CỐT THÉP said

    SÁT THÁT !!!
    SÁT THÁT !!!
    SÁT THÁT !!!

  118. Đ.M , xin lỗi phải chửi một phát cho nó xướng. Tại sao nhiều cái bọn ngu dốt còm nhố nhăng vậy? Yêu nước và mít tinh biểu thị lòng yêu nước thì dân tộc nào cũng phải có. Chúng mày giỏi lắm được vài trăm nghìn bọn an ninh cho làm phân rã lòng yêu nước thì phỏng đời mày có khá hơn không????? Muốn giàu có phải bắt đầu bằng học làm người đã các con ạ. Bố mày đây có nhiều triệu đô, con cháu đời đời ấm no là do bố mày sang tây ăn học, hiểu cái đúng cái sai chứ không một chiều như các con lợn, vui sướng với vài trăm nghìn vietnamđong mà bán đứng lương tâm,trách nhiệm thì chúng mày suốt đời chị dậu thội các co n ạ.
    Xin lỗi mọi người, tôi đã không thể lịch sự nhưng nếu đất nước cứ còn quá nhiều bọn sâu thề này thì bao giờ khá nổi, kể cả anh em an ninh, anh em chỉ là con tép và còn nghèo khổ lắm. hãy tỉnh ngộ đi.

    • dân bán báo said

      Mấy còm đó chắc là của mấy cô cậu đoàn viên,đảng viên đầu đất bị bắt vào đây còm hù doạ mọi người ,chấp đèo gì bọn họ.

  119. danthuong said

    THẾ GIỚI TRỠ NÊN NGUY HIỂM KHÔNG CHỈ VÌ NHỮNG KẺ GÂY RA TỘI ÁC MÀ CÒN VÌ NHỮNG NGƯỜI THẤY TỘI ÁC MÀ KHÔNG LÀM GÌ CẢ. TRUNG QUỐC XÂM CHIẾM BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM LÀ TỘI ÁC. CHÚNG TA VÔ CẢM VỚI HÀNH ĐỘNG ĐÓ TỨC CỦNG ĐỒNG LÕA VỚI TỘI ÁC!

    • Quan nhất thời, dân vạn đại said

      Chí phải. Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng trước những điều lẻ ra phải lên tiếng. Trung Quốc gây hấn là hành vi mà chúng ta không thể không lên tiếng.

  120. Tiểu Điền Địa said

    Tin mật từ CIA lúc 18 h 41′ giờ Việt Nam: Chính phủ Việt Nam không cấm cản cuộc xuống đường phản đối tàu đánh cá TQ cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 của Việt Nam,đang hoạt động trong thềm lục địa Việt Nam,cách đường trung tuyến 20 hải lý. Những lời kêu gọi,đe dọa,cấm đoán biều tình ở đây,phần đông là của sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các đại học Hà Nội. Về hồn cốt,những sinh viên này không ưa chính quyền Trung Quốc,nhưng đang cần tiền.

  121. Duong Vinh Khong said

    tôi đề nghị chúng ta nên phát động những cuộc biểu tình chống tham nhủng trên toàn quốc nữa vì tham nhủng rất tai hại nó làm lụi tàn đất nước, mất khả năng bảo vệ đất nước và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của từng người nhân. vì vậy biểu tình chống tham nhủng là quyền của chúng ta. Chúng ta cần phải tỏ thái độ cho bọn cầm quyền biết, không để cho bọn chúng tác yêu tác quái trên số phận của chúng ta.
    Chính phủ chống tham nhũng một cách giã dối vì thế nạn tham nhũng ngày càng phát triển. Chúng ta có quyền cho bọn chúng biết chúng ta không phải là những con lừa. Biểu tình chống tham nhũng, chính quyền không có lý do gì để đàn áp chúng ta. Và làm cho cả thế giới biết rõ bộ mặt thật của chúng. Chúng ta bị cướp và chúng ta có quyền phản kháng. Vì thế đề nghị những nhà tổ chức biểu tình nên lưu ý tới biểu tình chống tham nhũng. Ngày mai tôi sẽ đi biểu tình.

  122. hkt said

    có nên đi hay không

  123. Ba Lú said

    Nhà A3 hôm nay đông khách quá nhỉ, hi vọng mọi người đều được wellcome và đây cũng là điều nên hiểu là sự thành công của A3 đấy, nhờ có đông khách mà A3 sẽ được nhìu người biết đến hơn.Vui!

  124. LMTT said

    Cho đến bây giờ cơ quan an ninh, cụ thể CA TP Hà Nội CA thành phố HCH vẫn không có một văn bản nào nhắc nhở việc tổ chức biểu tình là sai trái do đó đề nghị tất cả mọi người ai có điều kiện hãy tham gia.
    Riêng phần mấy bác CAM kêu gọi hù dọa là chính kiến riêng của bác ấy nghe hay không thì tùy,ý kiến của bác bác ấy chỉ là ý kiến của dân quèn như tớ mà thôi….các bác ấy luôn luôn bảo hãy sử dụng “cái đầu”mà nhưng cái đầu ấy chẳng khác gì cái đầu “tự do” cả, chỉ dọa được người yếu bóng vía thôi!
    Thí dụ cụ thể nhá ông “thiên lôi” Đông Hải Long Vương thách thức mấy chú CAM gặp mặt thì các chú ấy im thin thít. Gặp ông ấy tay ông bẹo tai chân ông ấy đá đít đau bỏ mẹ.
    TB:
    Cho tớ đoán nhá ít nhất tớ cũng nhận được 5 cái phản hồi …hi hii..chào tất tần tật!

  125. Vietnam said

    Chính quyền đã bật đèn xanh cho vụ biểu tình chống Tàu sáng ngày mai (9/12) rồi. Một phần nguyên nhân là để cho người dân “xả” bớt ức chế về tình hình kinh tế xã hội bê bết năm nay

  126. hkt said

    biểu tình làm gì cho gây bạo loạn à,mọi người không nên bị kích động

    • Vietnam said

      thể hiện lòng yêu nước chứ có phải là “ly khai” đâu mà bạo loạn được. Vớ vẫn

    • Thuận tay ,..trái ! said

      Ờ, cứ để bạn Tàu nó làm gì thì làm Hkt nhể !
      “Mọi việc đã có đảng nhà nước” lo rồi Hkt nhể !

      Và con người đằng nào chẳng chết, thế thì sống làm đék gì hả Hkt !

  127. cảm xúc thăng hoa said

    ôi.biểu tình à nghe hay quá.vừa đông vui vừa được gọi là yêu nước chứ
    nhưng em không đi được vì em sợ lắm,tốn tiền này lại còn dễ vào tù lắm.thôi yêu nước kiểu này chả bằng em ở nhà ôn thi để thi cho tốt còn hơn,thế này mà bạo đông thì khốn mẹ em ở nàh thấy em như con điên thì chết.
    tóm lại là đéo con tương lai đâu

    • Vietnam said

      Giơ cao đánh khẽ thôi, bác cứ nghĩ xấu về chính quyền ta

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu đã trưởng thành rồi mà vẫn còn “cố” bám váy mẹ như vậy thì đúng là con điên thật rồi, chứ còn sợ ai đánh giá đánh rổ nữa hả cháu?!?!

      • Phật tổ said

        ồ cháu đó nghe lời bố mẹ như vậy là tốt,nên được sự chỉ đạo của bố mẹ cháu ạ,đang trẻ người non dạ mà có suy nghĩ như vậy là đúng đắn đó.

        • Giàng Đây! said

          Đây là sân chơi của các chú các bác lớn tuổi, hoặc bé tuổi nhưng chín chắn, cháu Tổ ở nhà nghe lời mẹ dặn, không lên các trang người lớn mà ăn nói linh tinh kẻo bị chửi cả mẹ lẫn con nhé!

          • Phật tổ said

            ồ,cháu giàng cũng lớn tuổi phết nhể,vậy cháu có nghĩ là lôi kéo những thanh niên đc coi là “yêu nước” đó đi biểu tình là 1 hành vi đc đảng và nhà nước chúng ta ủng hộ hay chăng.Vậy cháu Giàng đây đc coi là yêu nước đúng ko vậy hãy nói rõ họ tên địa chỉ,rồi mai bác đưa cháu ra đảo để bảo vệ tổ quốc nhá..cháu có giám ko??

          • Sa-mu-rai said

            Bố tổ cái đám của nợ xuẩn ngốc này !!!..và tới đây một nhà nước thực sự của Việt nam ra đời sẽ phải đày bọn âm binh cô hồn này biệt xứ ra đảo như ý tưởng của ông NBT bí thư ĐN

          • Tôn Hành Giả said

            viết sai chính tả kìa cháu, các bác lớn tuổi hiểu biết cả, chẳng bao giờ làm tay sai cho bọn hại dân như cháu đâu, cháu cho các bác cái địa chỉ gia đình bố mẹ cháu đi, các bác đến để bàn cách giáo dục cháu chứ không thì bố mẹ cháu lại bị “vạ lây” vì có thằng con vô lại đấy!!!

  128. BP said

    thôi nhé,họp hành ý kiến thế được rồi,bên đi bên nghỉ,quy cũ rườm rà giờ đề nghị ông chủ bút treo khẩn cấp cho một cái Vote: 1 đắp chăn,2 dậy đi.bên nào nhiều vốt thì theo bên đó,thời hạn đến 2h đêm nay là kiểm phiếu,các bác đồng ý không.

  129. ABC said

    Đúng là CAM và tuyên giáo… gì mà trỉnh độ kém thế:’ mít tinh’ với ‘biểu tình’ mà cũng cốc phân biệt được, lại tự xưng là đại học này kia, rõ chán. (À mà toàn chạy chỗ, chạy chức… không thì làm gì có cái đầu). Thiệt ngán đến tận cổ,

    Làm để giữ nồi cơm cũng tạm chấp nhận, nhưng phải biết nhục nước chứ. Có đâu nhặng xị vô liệm sĩ quá đáng như thế này.

    Chế độ này đã làm hỏng con người đến thế là cùng.

    • chủ tịch phường said

      ồ sao cháu lại biết là họ chạy chỗ chạy chức,có ai nói gì mà cháu đã khẳng định như vậy rồi,hay cháu cụng từng làm như vậy rồi,cháu lúc nào miệng cũng bảo chế độ này chế độ nọ vậy cháu thử nghĩ mình đã làm gì đc cho cái nơi mà cháu sống và ăn từng hạt gạo do mảnh đất này chưa,hay lại rồi cái mồm thì lúc nào cụng ba hoa khoác loác chứ có làm đc cái gì cho tổ quốc đâu,.đúng là “cháu đéo có tương lai đâu,thế nhé”

      • Tôn Hành Giả said

        Cái thằng đầu ngu như cháu, đến nói phét cũng chẳng biết đường nói mà “đòi” bảo vệ chế độ cái mẹ gì, nói nhanh bám đít chế độ kiếm ăn thì mới chính xác… mà cái loại thằng này chắc nó nghĩ là đảng của nó in tiền ra để nuôi nó đây!!!

        • chủ tịch phường said

          ồ bác đọc hết tất các cmt của bác nói vs cháu mà bác thấy toàn văng tục chửi bậy thế này thì làm sao mà ăn nói vs bọn phản động đc,hóa ra bọn phản động cũng chỉ là những kẻ phàm phu tục tử,hết cắn chỗ này rồi đến chỗ khác,rồi đi thẳng về vấn đề đc bao nhiêu tiền lấy đc mà thôi,chứ những người như cháu sớm muộn cũng …..mà thôi cháu nhểy

  130. cảm xúc thăng hoa said

    cái này hay thế nhĩ.đi biểu tình đông vui này.rồi mình được tôn vinh là yêu tổ quốc này nọ này.
    nhưng thôi em sinh viên nghèo ko có tiền tí tớn đâu,lại bị vào tù thì khổ.yêu nước kiểu này thì chẳng bằng em ở nhà ôn thi thật giỏi còn hơn.đi thì vừa mệt lại gây náo loạn lên mẹ em ở nhà thấy em trên tv như con điên thì chết.thôi nhé tóm lại là không có tương lai đâu

    • Tôn Hành Giả said

      Mẹ cháu mà thấy cháu đi biểu tình chống Trung Quốc mà coi cháu là “con điên” thì có lẽ người “có vấn đề” chính là mẹ cháu đấy! Khổ thân, tội nghiệp cho 2 mẹ con…

    • Dũng said

      Lạ nhỉ? Tại sao dân Trung Quốc cũng đi biểu tình chống Nhật thì được, mà ta lại bị doạ bắt tù nhỉ? Nhìn xung quanh coi bộ chỉ có nước ta mới vậy thôi.
      Mà muốn bắt tù thì chờ ngoài đường chứ sao lại vào đây cản trở ? À đúng rồi, phải cản trước, chứ để ra đường bắt bớ lung tung vô cớ sẽ gây ra dư luận căm phẩn, sẽ … lòi mặt chuột thì xấu lắm đấy !!

      • said

        Vì Tàu nó bỏ chủ nghĩa Mác -Lê – Mao rồi chỉ còn chủ nghĩa dân tộc , VN vẫn kiên định M-L-M thì đâu cần quan tâm đến dân tộc , mà còn chủ nghĩa M-L-M thì phải dùng chuyên chính vô sản triệt để đấu tranh giai cấp hình thành giai cấp thống tri độc tôn vô thần ( đạo).

    • Tiểu Điền Địa said

      Đi biểu tình chống giặc Tàu xâm lấn biển đảo Tổ tiên mà sợ “không có tương lai đâu”. Ngu vừa vừa để Lào,Campuchia,Myanmar ngu bớt phần nào chứ sao mà ngu toàn diện vậy. Thứ này phải trục xuất khỏi Việt Nam lập tức và vô điều kiện!

  131. Tiểu Điền Địa said

    Thơ nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây
    %%%%%%%%%

    Sáng ra hồ cá tối trèo thang

    Cháo yến sâm nhân lợm quai hàm

    Giường gối thơm thơm mùi em gái

    Đoạn này Chủ tịch phải nằm không!

  132. Vu Phan said

    Tuy không thể có mặt ở SG nhưng tôi ủng hộ mit-tinh phản đối TQ.

  133. SV ĐHKT lớp luật kinh doanh K35 said

    Tôi thấy ở đây có vài bạn SV thì phải. Thường thì không dám còm chỉ đọc thôi vì trang ABS đa phần là các bác các chú lớn tuổi và có trình độ không hà.
    Mà ngộ hôm này có nhiều còm mất lịch sự, đọc thấy mấy bác bảo là CAM.
    Ài nói gì thì cũng mặc kệ SV bọn tụi cháu ngày mai đi hưởng ứng để làm trách nhiệm tuổi trẻ.

    • N.T.Thanh said

      Ủa khóa anh chuẩn bị đi thực tập mà cũng có thời gian đi tham gia nữa à?
      mai em cũng tham gia, tụi 4/6 ở cùng nhà trọ sẽ ra đó theo lời kêu gọi của các bác.

    • chủ tịch phường said

      nhân danh chủ tịch phường đề nghị cháu ở nhà mà ôn lại bài vở đi chứ công việc đó để các bác lo cháu nhá

      • Bí thư quận ủy said

        Ai chỉ thị cho anh ? anh nhân danh cá nhân anh hay cho chính quyền nào vậy ?? … anh đang ăn đồng lương của Nhân dân đó !

        • chủ tịch phường said

          vâng tôi đang ăn đồng lương của nhân dân nên tôi mới có trách nhiệm chăm lo cho cháu nó để cháu nó k nên tham gia cuộc biểu tình vớ va vẩn đó,ko giải quyết đc ji hết

      • Tôn Hành Giả said

        Cháu “chạy” cái chức Chủ tịch phường hết bao nhiêu xiền hả cháu…?!

        • chủ tịch phường said

          vậy cháu làm cái vụ biểu tình đc bao nhiêu tiền hả cháu

          • Tôn Hành Giả said

            Hồi cháu chưa ra đời, bác đã bảo với mẹ cháu đừng đẻ cháu ra nữa kẻo lại “hối” không kịp mà mẹ cháu ko nghe bác, đến giờ chắc mẹ cháu thất vọng về cháu lắm, về hỏi lại mẹ cháu để biết kỹ hơn về bác nhé

    • SV ĐHKT lớp luật kinh doanh K35 said

      Các chú làm cháu hoang mang quá! cháu rất muốn mitinh hưởng ứng. Vậy cháu có nên đi không?

      • chủ tịch phường said

        tốt nhất là ko cháu ạ

        • SV ĐHKT lớp luật kinh doanh K35 said

          Cháu mới hỏi anh dân phòng chỗ cháu ở, ảnh nói thích thì đi có sao đâu.
          Ngày mai cháu sẽ tham gia mitinh.
          Nhất trí tiến về nhà hát cùng các bạn SV khác. ĐI

          • chủ tịch phường said

            cháu nghe anh đó hay nghe bác.

          • SV ĐHKT lớp luật kinh doanh K35 said

            Cháu nghe con tim yêu nước của cháu. Thanks đã khuyên

          • van kien said

            yêu nước cái con khỉ gì chỉ có những kẻ không biết gì mới có những hành động mù quáng thế.yêu nước như cháu chỉ sớm mất nước thui.tóm lại chỉ những kẻ không hiểu gì về chính trị hoặc kẻ phản động mới đi biểu tình.tình yêu nc mù quáng hoặc giả mạo.

        • Thuận tay ,..trái ! said

          Gã chủ tịt này không thuộc phường Tràng Tiền nên “ghen ăn tức ở” chứ gì !

  134. hatrang said

    mẹ […]

    • Harry said

      Lại một tay Tàu khựa!? Mất dạy quá

    • Tôn Hành Giả said

      Chẳng ai “đòi đại diện cho cả TP” mà cháu phải làm ầm ĩ lên như gái đ. già mồm vậy! Nhưng nếu họ là số ít và tiếng nói chẳng có tý “trọng lượng” nào thì tại sao các cháu lại sợ đến… đái cả ra quần vậy???

    • Tiểu Điền Địa said

      Chú này mà sống thời ông Hồ thì chắc ông Hồ bỏ chạy trối chết tới Hồ Bắc,TQ chứ chẳng chơi. Đừng hòng đứng hỏi “tôi nói đồng bào nghe rõ không”. 42 nhân sĩ,trí thức còn bị cho là cá nhân thì mình ông Hồ thì đừng hòng !!!

  135. DATNUOCTOI said

    Có thể thấy rõ nỗi sợ hãi, bối rối, đê hèn của bọn chúng qua “thành ý không nên biểu tình” hôm nay (chỉ cần để ý các còm+logo trong khoảng 15h30—->16h00 là biết)Bà con tạm thời cứ nhường “sân khấu” cho bọn chúng “diễn” .Chuyển qua topic khác hay tạm nghỉ ngơi cho ngày mai thật bình tĩnh, ôn hòa.

    • nangmuadong said

      oh.giờ giấc thì chắng nói lên điều gì cả!!qua trọng là thấy ngứa mắt với những thằng suốt ngày nói là yêu nước thế này thế nọ nhưng trong lòng thì không biết đang toan tính những điều gì nữa .không biết bọn này có biết tự hổ thẹn với bản thân không nhỉ??mà nói với loại người này chỉ tổ phí từ mà thôi.bọn này não phẵng hết mà!!

    • BSJ said

      Ha ha ! Đúng vậy ! CSVN bây giờ đã sợ đến mức lùa lũ “con nít” xông vào mạng “phản biện” ! Lệnh của Dũng X đấy, thằng ây hèn quá !
      ———-
      Xin phép bác DATNUOCTOI để em Tóm tắc cho lẹ nhé:
      “Nhân dân VN đã công khai, thẳng thắng và đã thông báo rõ ràng ! Hiến pháp CS cũng đã khẳng định quyền biểu tình ôn hòa của người dân ! Dù là cuộc biểu tình chỉ có một người , chính quyền cũng phải làm tròn nhiệm vụ tôn trọng và bảo vệ. Do đó, nếu ngày mai, chính quyền CSVN ra tay khủng bố , đàn áp, đánh đập người dân đi biểu tình, toàn dân VN ta có thể kết luận : “ Chính quyền CSVN là bọn phản động, bán nước “ !

      Tham gia biểu tình là hành động yêu nước chân chính, theo gương tiền nhân vĩ đại của dân tộc !

      • Xuka said

        cu “Bao..Su jom – BSJ” này nói như đúng rồi ấy nhỉ, giống như việc trước mắt nó như thế ấy nhỉ? nếu các cu đi biểu tình thì nên suy nghĩ trước sau bọn tàu khựa nó ra làm sao […]

      • Soi Xét said

        hì hì, anh bao cao su zỏm nói “đúng” quá, ai không biết ” ” thì cho là đúng, chắc đây phần lớn nhiều người muốn đi gây mất trật tự công cộng, gây phản cảm, mất hình ảnh một Việt Nam thân thiện, yêu hòa bình theo đúng nghĩa. có chụp ảnh đấy, có quay phim đấy và hệ lụy là không tưởng. Chắc Không ai nói với anh rồi, anh một mình từ nhỏ thì có ai chỉ ch anh chứ.. trong mắt bạn bè quốc tế thì Việt Nam không bạo lọan, không biểu tình anh muốn cho người ta thấy 1 Việt Nam quật cường đúng không, xin thưa, kể từ khi anh biết chửi Đảng bằng tiếng dân tộc mình mà không thấy hổ then thì người ta biết Việt Nam gấp mấy lần anh biết bây h rồi. anh thấy không có luật thì muốn làm gì thì làm hả. tôi cũng xin Quốc hội cho 1 cái luật đi, ai muốn đi tù, biểu tình nhằm mục đích riêng cho đi tù hết.

  136. thanhhoa_pro said

    học luật chắc biết nhiều về luật lắm nhỉ vanvinh lam !!cho tôi hỏi nếu tổ chức biểu tình trái phép thế này thì bị phạt thế nào hả bạn.chắc là bị phạt nặng lắm nhỉ..theo mình được biết thì tội này thường là do mấy thằng phản động nó làm ra cả không biết có phải không!!

    • Tôn Hành Giả said

      Nếu đàn áp người biểu tình thì lại “trái với hiến pháp”, lúc đấy thì chính quyền thành phố chịu hình thức kỷ luật nào? Hay lại đùn đẩy tội lỗi cho nhau hả cháu???

      • duy tan said

        đung là lời lẽ phản động sắc như dao.lấy quyền lợi của mình để phá nhà nước.những người dân ko nên nghe theo chúng mà đi biểu tình ,đó chỉ là cái cớ của chúng thui thực chất là muốn chống phá nhà nước chứ có gì đâu.

        • van kien said

          tôi thấy đúng đấy chúng ta là dân đen không hiểu nhiều về chính trị tốt nhất không nên biểu tình .ngỡ đâu lại theo bọn phản động thì khác nào kẻ bán nước

    • Vietnam said

      Làm gì mà trái phép, theo điều 69 hiến pháp đấy

  137. ĐẠi TƯỚNG said

    biểu tình à nghe hấp dẫn quá admin ơi,,biểu tình có tổ chức,có người can thiệp này, có người còn cho […]

    • chủ tịch phường said

      […]

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu muốn được tiền thì nên theo bọn “chống biểu tình” chứ người đi biểu tình như các chú các bác thì chẳng được gì ngoài việc “nắm tay nhau” đâu…

      Cháu hiểu không con?

      • ĐẠi TƯỚNG said

        ồ cái bọn phản đ[…]

        • Tôn Hành Giả said

          Bác từng này tuổi đầu, có khi hơn cả tuổi ông nội ông ngoại cháu mà cháu gọi bác là “bọn” là ko được rồi, hư quá! Đấy trẻ con bây giờ ko được dạy bảo kỹ, ăn tiền của người dân nhưng lại phục vụ cho bọn hại dân, thế mà còn lên mặt dạy lại người dân mới chết chứ?! Ông “mãnh con” hiểu ý cụ ko?

          • Bọn PĐ said

            PĐ thì người với chả ngợm chỉ ! gọi bọn là còn may !

          • van kien said

            không ngờ ông anh tôn hành giả nhiều tuổi thế mà bị mấy thằng trẻ con nó gọi là “bọn”,tôi thấy ông anh ko hiểu gì về chính trị mà chỉ ùa theo bọn phản động thui,tốt nhất là ở nhà biểu tình làm chi cho mệt.rồi nó lại gọi là bọn phản động.

    • Vietnam said

      Mời bạn lên kho bạc nhà nước thành phố lĩnh tiền nha. Nhà nước ta trích ngân khố để khuyến khích lòng yêu nước

  138. ĐĂNG QUANG said

    Lâu lắm rồi,bữa nay thấy nhà ABS đông vui như vầy.Tới giờ,gần 900 còm lận!Tuy vậy,chỉ xoay quanh 2 ý:Nên,hay kô nên Đi mít tinh-biểu tình ngày mai.
    Cũng có ý kiến cho rằng bên kô ủng hộ Đi,chơi ăn gian,bằng cách cho 1 người mang nhiều nic,vào nhiêù lần.Tôi nghĩ chuyện này kô lớn.Đặt giả thiết cho 1 phần của 1 khoá học viên cảnh sát,chừng vài trăm người,cũng có thể có vài nghìn ý fản bác biểu tình-mít tinh mai.Vậy,có nên “QUÁ” để tâm tranh luận với họ??? Khi mà,họ cũng fải làm việc theo chỉ đạo,khi mà,để vào được 1 suất làm cán bộ,họ fải bỏ ra cả trăm triệu,như ông chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ HN Trần trọng Dực,nguyên lãnh đạo công an 1 quận ở HN đã khẳng định trước HĐND HN hôm mới đây?Nói kiểu”thời thượng”:Nay hết đất rồi,kô làm theo”tổ chức”thì cạp c…mà ăn hả?
    -Ngày mai,nếu các vị nhân sĩ-trí thức thoát được những cửa ải fiền toái mà lực lượng chức năng thường áp dụng để fá bĩnh,thì kết quả sẽ cao hơn nhiều,bởi có các vị làm gương đi trước cho lớp trẻ theo.Mong lắm thay!
    NÓNG hay MÁT ngày mai?Chưa ai biết,nhưng chắc chắn,”nhiệt độ” đàn áp sẽ là 1 bằng chứng tỉ lệ nghịch với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của Chính quyền này.

    • Tiểu Bạch Long said

      Các ông ngồi nói phét xuyên tạc nhiều rồi người dân tôi ( không phải CA gì đó nhé ) đọc thấy nhàm rồi !! Nên kệ !! tự do ngôn luận mà ! hơn nữa mấy ông cứ anh hùng bàn phím thì tôi hơi đâu mà nói !!
      Nhưng thấy cái topic này thì tôi thật sự không ngồi yên mà lướt web nghe nhạc bình thường được !!
      Chả là tôi cũng có ông bạn đi du học bên kia !! nhưng giờ thì nó vừa gẫy 2 cái sương sườn vì khi đi học về gặp phải đám “biểu tình” @@ từ đó tôi dị ứng từ “Biểu Tình” này
      Các ông nói phét quen rồi tôi kệ ! nhưng đừng có dùng mấy cái lời nói phét đó đi rêu rao kêu gọi người dân như chúng tôi làm theo !! nó chối mắt lắm ! Cùng 1 đội PĐ mà cứ mở mồm ra là yêu nước !!
      Mà tôi xin đính chính lời ông 1 chút là mấy ông CA không phải “đàn áp” mà là “giữ vững trật tự an ninh ” !! Đàn áp là hoạt động thường niên của cái mà ông rêu rao là mấy ông anh dân chủ của ông ý 🙂

    • Soi Xét said

      cũng lâu lắm rồi mới thấy cái nhà abs có lắm thằng chim lợn như vậy, 1 thằng à thì 1 thằng ừ, cứ ừ như vậy cũng đông là phải thôi, phần no thì ít mà phần yes lại đông, phần không thì bực quá hóa bằng phần yes toàn nói chuyện đàn áp gi gi đó, đúng là hạ thấp mình mà. này nhé, sao chúng […]

  139. Tiểu Bạch Long said

    Ngồi trà đá mới nghe mấy bác đánh cờ ngồi nói chuyện xã hội mà thấy hay thật !! nhưng có câu chuyện bức xúc quá mà tôi phải kẻ với các bạn lần đầu gặp :
    Chả là chuyện chính trị về biển Đông đó mà !! Nhiều báo lá cải đăng tin quá !! Nhưng thật hay không chưa biết phải không các bác !! tôi là cứ phải tận mắt mới tin !! Tôi tin là Biển Đông là của Việt Nam và TQ sẽ không thể làm gì có thể xâm phạm biển Đông của ta !! Mấy bác còn nói gì về ba sám xịt với đức gì gì ý !! tôi không nhớ !! về hỏi mấy cậu sinh viên thì mấy em bảo bọn PĐ !!
    Tôi học ra quán tìm ngay cái blog với Anh sám xịt với anh đức !! ngồi cả buổi đọc mấy bài viết mà muốn mửa !!
    Tưởng bọn này tâm thần làm văn hóa ra không phải !! đúng là PĐ thật !!
    Tôi thấy hay là PĐ thì yêu nước cái nỗi gì mà sao nó cứ mở mồm ra là vì đất nước với vì dân !! Vì dân mà kêu gọi kích động nhân dân làm liều !! Biểu tình @@ Bào nhiều nước trên thế giới biểu tình toàn gây bạo động !! nguy hiểm đến mọi người !! Chúng nó còn kêu gọi người tốt đi chứ !! định lôi người tốt làm bình phong để chúng dễ bề làm loạn đây mà !!

    Tôi thấy thế tức tốc comment cho các bác ngay !! chứ mà nghe theo nó thì chết !! Đừng nghe PĐ các bác nhé !!

    • Tôn Hành Giả said

      … còn đọc cái còm của cháu bác lại muốn đi… […]! Cái “bọn” mà cháu ám chỉ không thể xấu xa tồi tệ bằng cái bọn Nhân danh nhân dân để tham nhũng, đục khoét, cướp, giết, hiếp… người dân đâu! Bình thường cháu ăn cái gì mà đầu óc “mê muội” vây? Đã thế văn hóa lại lùn tịt, bố mẹ ngày nhỏ không dạy bảo đến nơi đến chốn đây mà…

      • Tiểu Bạch Long said

        Tôi thì chả đánh giá ai ra sao ! Lùn hay thất gì cả( Trừ PĐ thì không là người nhé :)) !! tôi chỉ mong mọi người không nghe theo PĐ thôi ! Tôi luôn nhìn thấy những cái hiện thực là các nước khác đi biểu tình là có bạo loạn đánh nhau dù mục đích gì đi chăng nữa !! Tôi mù tịt nên chỉ nhìn thấy những thứ tươi sáng !! nghĩ cho mọi người và khuyên bảo những người còn chưa hiểu rõ về biểu tình nguy hiểm như thế nào !! còn bác !! có lẽ tôi không thuyết phục được bác ! vì tư tưởng của bác nó ” rực lửa ” quá 🙂 Rực lửa đến cháy xém 🙂

  140. Nguyễn Minh said

    Hởi bọn tay sai Trung cộng!. Nếu bọn chúng mày còn là người Việt hãy dẹp đi những hành động yêu cầu người dân xuống đường phản đối TQ xâm lược đất nước VN bằng nhiều thủ đoạn mà Văn hóa, Kinh tế, chính trị èo uộc như ngày hôm nay.. Biển VN bị thu hẹp mỗi ngày, Ngư dân khổ sở trên biển của mình với bọn Tàu cộng, các chiến sĩ Hải quân thì ngày đêm chong mắt lên chờ bọn Tàu tấn công lên chiếm đảo . Bọn mày chỉ là thứ tay sai cho những thằng bán nước, ăn trên đầu trên cổ nhân dân chưa đủ, mà còn thỏa thuận vời Tàu cộng để bán biển bán đất làm giàu và cũng cố cái ghế và quyền lực.USD, China Hotgirl làm dại khờ các cụ Vì sự nghiệp dân tộc ,ngu gì không bán, sẽ có thằng chết thế khi nhân dân nổi dậy đòi độc lập,tự do,dân chủ thật sự.Còn chúng mày là những kẻ hứng chịu sự thù hận của người dân, bất quá cũng chí là con cờ thí mà thôi. Tôi là người dân ít được học hành nhưng tôi còn phân biệt được kẻ nào yêu nước, kẻ nào bán nước, kẻ nào làm tay sai. Tôi không thích thấy những lời khuyên ngu ngốc mà lại chứng tỏ mình là thằng tay sai cho bọn bán nước. Tôi yêu nước Việt của tôi,tôi phản đối xâm lăng của Tàu cộng, tôi phản đối Tàu cộng ăn cướp biển đảo Hoàng sa, trường sa, Ải nam quan Thác bản dốc, bải Tục lãm và hơn 10km sâu vào lãnh thổ VN. Ai đã bán cho TC, điều này người dân không làm được, thế lực thù địch cũng không làm đươc, bọn phản động càng làm không được, vậy thì là ai? , ngoài đảng CSVN .
    Tao cứ nghe tụi mày ra rã: bọn phản động xúi dục đi biểu tình, xuống đường phản đối TC. Tụi mày nói vậy không khác nào nói Thế lực thù địch, phản động thì yêu nước và họ đang cùng với dân la lên để cho Thế giới biết rằng đất nước tôi (VN) đang bị ăn cướp.Và mong mỏi họ giúp ta bắt cướp, đuổi cướp, khoanh vùng bọn cướp này lại….. chứ có đâu im lặng thì ai đâu biết, Thế giới cứ tưởng Tình đồng chí XHCN, 4 tốt, 16 vàng làm gì mà xâm lấn, ăn cướp nhau.
    Tụi mày mà có thể khuyên các thành phần trí thức, các tinh hoa của VN đừng xuống đường phản đối TQ xâm lượt, như vậy là sai, như vậy là phạm luật. Tụi mày có tài giỏi ,trí tuệ hơn Thủ tướng, hơn 14 ông đĩnh cao trí tuệ của nhân loại không mà bày đặc dạy khôn. Nếu Thủ tướng hoặc 14 ông BCT biết thương dân, lo cho dân,sợ bị lầm lac, thì mấy ông ấy đã đăng đàng trên Ti vi, báo chí chẳng hạn , để khuyên răng không nên vì vì….chẳng lẻ Thủ tướng , 14 ông BCT im lặng để đợi người dân xuống đường biểu tình phản đối TQ ,rồi một vài trong các vị ấy âm thầm sai Nha trảo đàn áp,đánh đập bắt cóc người dân một cách thô bạo để lấy điểm với Hoàng đế thiên triều mới lên ngôi . Còn tụi mày lũ tay sai tàn bạo, khát máu thì lấy điểm và tiền của các ông chủ của mình. Hãy chuẩn bị Súng ống, Dao mác để trị người dân yêu nước này đi vào ngày CN.9/12/2012. Các ngươi và những ông chủ các ngươi , Nhà nước CSVN sẽ viết nên một trang lịch sử đen tối nhất của dân tộc VN mà 4000 năm trước không có mà 4000 sau có lẽ cũng không.

  141. Hai Lúa said

    Haizz, sâu, gián, sán dây…..đông quá, bận buổi chiều này, nhảy vào đã thêm hơn 400 còm nữa rồi. Lại còn có kẻ mạo danh Hai Lúa ta. Nếu đàng hòang sao không phải biện dưói tên của mình mà dùng nick người khác. Này cái vị đó nhé, Lúa ta khinh bằng bãi phân nhé,

    Còn những vị mở mồm bảo rằng, không biểu tình, không nên tụ tập đông người vì làm xấu đất nước, làm mất an ninh trật tự, thì hãy nghe đây

    – Xấu nào bằng cái xấu: VN đứng thứ 182/197 các nưóc có tình trạng tồi tệ về tự do báo chí,
    – Xấu nào bằng cái xấu, Vn xếp thứ 172/176 về nhân quyền, cái nhục nào bằng xin làm ứng cử làm thành viên của hội đồng nhân quyền của LHQ, thế rồi cụp đuôi ve vãn ra về khi biết chẳng ai bầu cho, thế rồi báo mao danh Nhân Dân viết bài lên án tổ chức này
    – Nhục nào bằng tranh nhau đi xuất khẩu lao động, bán thân xác cho bọn Hàn/Malaysia…..Đi rửa cầu, đi làm osin cho chúng nó mà tranh nhau đi, đút lót để được đi?
    – Nhục nào bằng, nó lấy biển đảo, lãnh thổ của mình mà nó rao cho đấu thầu, nó cắt cáp tàu BM lần thứ hai rồi mà chỉ dám nói thỏ thẻ, không dám tuyên bố bằng cái dân Philippine dân ít hơn, nước bé hơn?
    – Nhục nào bằng TBT Lê Khả Phiêu đi chơi đĩ Tàu, vì một con điếm vô danh tiểu tốt ma phải ký giấy mất 1/2 thác Bản Giốc.
    – Mất an ninh trật tự nào bằng tràn lan cướp giật. giết người, tràn lan bọn TQ ngang nhiên trong lãnh thổ của VN, chúng nó đánh công nhân mình mà bộ ngoai giao im như hến
    – Đau nào bằng hàng trăm nghìn đồng bào bị thảm sát trong CCRĐ, bị giết trong tết Mậu Thân, hàng trăm nghìn thân xác con dân Việt này phải làm mồi cho cá ngoài biển.
    – Bất công nào bằng chúng nó tham nhũng hàng nghìn, nghìn tỉ đồng mà không có một tên nào chịu tội, ngay cái tên 3d, vẫn trơ lỳ ngồi đó để đeo bám chức vị. Có bất công nào hơn là một kẻ ăn cướp, giàu rất giàu, cướp của dân nghèo?

    ……Còn nhiều các nhục, cái mất an ninh, cái đau, cái bất công, cái tàn bạo,….mà con dân VN phải chịu đựng khi cái Đảng CS ma quỷ nó vẫn dùng những tên đồ tể như các vị để đàn áp dân tộc này. Sẽ còn nhục, còn mất trật tự, còn đâu khi chúng nó tự cho chúng nó có cái qyền tối thượng là chỉ có chúng nó mới lãnh đạo đất nước này.

    Hãy tự soi gương và hỏi các vị có là con người không? “Human Being, to be or not to be?”

  142. Tôi thực sự rất vui vì các bạn có tình yêu nước như thế.nhưng các bạn hãy nghĩ,nên làm cách nào để giúp đỡ việt nam chứ không nên nghe lời những kẻ chống phá nước nhà.như biểu tình ngày mai,nếu các bạn tham gia thì cái tình yêu nước của các bạn đã đặt sai chỗ,để người khác lợi dụng tình yêu của mình.mong các bạn hãy suy nghĩ kĩ lại!!!!!!!!

    • Tôn Hành Giả said

      Tình yêu nước mà đặt vào “đảng và nhà nước” là sai lầm rồi (!) vì đảng và nhà nước này là “anh em môi hở răng lạnh” với Tàu cơ mà: anh có thể “cướp” của em chứ em không có quyền “chống trả” (!!!)

      • ĐẠi TƯỚNG said

        thế nào là sai lầm hả?,ai cụng tin đảng hết,vào chính quyền này vì chính quyền là của dân do dân vì dân,ko việc gì mà phải đi biểu tình.Hãy Để nhà nước giải quyết hết,mong mọi người đừng đi biểu tình mà ảnh hưởng đến chính trị trật tự an toàn xã hội.Hãy lựa chọn sáng suốt nhá bạn

        • Tôn Hành Giả said

          Nếu nhà nước này thực sự là của dân, do dân, vì dân thì cháu về nói với nhà nước của cháu rằng: hãy dọn dẹp đường phố, giao thông để các bác nhân dân đi biểu tình cho thuận tiện nhé! Làm ngay đi cháu!!!

  143. NGÀY MAI TÔI ĐI BIỂU TÌNH said

    1. Ăn mặc lịch sự, gọn gàng. Không có gì phải căng thẳng. Hãy xác định chúng ta đang làm một việc tốt cho đất nước. Ấy là cùng với đảng và nhà nước phản đối âm mưu bành trướng, lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa – biên cương của Tổ quốc thân yêu.
    2. Hãy vững tin đây không phải là hành vi phạm tội. Có thể bị công an mời về phường lập biên bản vi phạm hành chính. Không căng thẳng, chống đối, chửi bới công an. Các anh còn có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mọi người, ngăn cản những thằng hán xông vào đoàn người biểu tình. Hãy tươi cười với các anh công an.
    3. Băng rôn biểu ngữ nên nhẹ, gọn, dễ đọc. Hô vang, miệng luôn cười tươi để lại hình ảnh đẹp, đại diện cho nụ cười VN trên các phương tiện thông tin đại chúng.
    4. Không mang tiền nhiều (chỉ khoảng 100 ngàn trở lại). Không đi giày cao gót, mặc váy theo kiểu Hồng Quế. Mang theo giấy tờ tùy thân.
    5. Luôn thân ái, đoàn kết với mọi người. Không chửi chế độ, chửi đảng – vì biểu tình ngày mai là phản đối trung quốc.
    6. Nếu cảm thấy không tự tin thì không nên đi. Có thể theo dõi thông tin qua internet. Nếu sợ quá thì có thể trùm mền ngủ.
    7. Chắc chắn sẽ không có nổ bom, đạn … vì tình hình an ninh trật tự tại VN là tuyệt vời.
    8. Hãy luôn nhớ để đấu tranh với kẻ thù phải toàn diện trên nhiều lĩnh vực: quân sự, chính trị, mặt trận tư tưởng … Lịch sử cho thấy đảng ta đã vận dụng tuyệt vời phương pháp đấu tranh bằng hình thức biểu tình bất bạo động. Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng là Trưởng ban dân vận. Biểu tình là quyền công dân đã được qui định rõ trong Hiến Pháp.
    9. Không bất ngờ, bất mãn khi sẽ gặp những người không thích biểu tình. Vì đó cũng là nét đẹp cuộc sống. Chứng minh mỗi người có quyền có quan niệm khác nhau về lòng yêu nước. Hãy cười kiêu hãnh khi ai đó gọi ta là phản động. Vì chỉ có Tòa án mới có quyền tuyên bố một người là phản động hay không.
    VIỆT NAM – TỔ QUỐC ANH HÙNG – NHÂN DÂN ANH HÙNG
    HOÀNG SA- TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
    PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC MƯU ĐỒ XÂM CHIẾM BIỂN ĐÔNG

    • ĐẠi TƯỚNG said

      tốt nhất là ở nhà theo dõi qua internet chứ đi cũng vậy mà thôi..chứ đi biểu tình mà lập biên bản bị phạt hành chính như vậy thì mất tiền cơm ăn áo mặc của gia đình vừa mất thời gian vừa mất tiền thế thì đi làm quái gì.mie cái thằng ngày mai tôi đi biểu tình mày lừa bố hả con….

      • Tôn Hành Giả said

        Những thứ cháu đang ăn hàng ngày làm hỏng cái đầu cháu mất rồi, mai ra bờ hồ đi, bác ị cho một ít mà đổi món, sẽ đỡ lú lẫn ngay thôi….

  144. Thuỷ said

    Người trẻ hào hứng với sự kiện chống kỳ thị đồng tính
    http://thebox.vn/Muon-Mau/Nguoi-tre-hao-hung-voi-su-kien-chong-ky-thi-dong-tinh/13921.html
    http://www.baomoi.com/Hang-tram-teen-tu-hop-ung-ho-nguoi-dong-tinh/71/9041032.epi

    Không biết người trẻ và CA có hào hứng với sự kiện chống bán nước không nhỉ?

  145. ĐĂNG QUANG said

    Qua tới nay,nhà ABS đông khách thiệt.Chúc mừng !Chúc mừng nha,dù có 1 số khách lạ.Kô
    sao,phú tại sơn lâm hữu khách tầm.Khách lạ,họ kéo nhau rầm rập vô đây,nói ý tứ của họ tại trang tin vỉa hè này,thì cũng chứng tỏ họ kô dám coi thường chốn này.Kể cả 1 người mang hàng chục nic,gõ từ sáng tới tối để tạo cảm giác họ là số đông!Vậy nên,1 số bạn đọc đề nghị xoá còm của họ,mình lại nghĩ TTXVH cho họ có cơ hội nói cái họ muốn nói lại hoá ra hay.Vậy mới thật là dân chủ,đa chiều.Chứ cái vụ 1 người mang 5,10 nic chả quan trọng.Thi đua,tăng năng suất lao động là fải,chứ chạy cả trăm triệu mới được làm cán bộ mà kô tính thì cạp cứt mà ăn hả hả???
    -Mai nóng hay mát thì chưa biết, có điều,nếu các bác nhân sĩ-trí thức không có biện pháp fòng ngừa,bị phong toả tại gia như 1 vài lần trước,thì
    e chừng đại hội khó thành công như ý.Xin các bác tiên liệu!

    —–
    BTV: Trang BS 2 hôm nay có khách lạ kéo tới viếng đông nên mệt quá, bác ạ.

  146. CA TP said

    Tôi kêu gọi mọi người dân bình tĩnh không nên tụ tập đông người trái pháp luật tại các nơi thuộc trung tâm Thành phố. Vì đây là tháng cao điểm trấn áp tội phạm. Mọi hành động vi phạm pháp luật đều bị trấn áp triệt để nhằm giữ bình yên cho Thành phố.

    • Sinh viên Cao Thắng said

      Mai cháu đi mitinh phản đối trung quốc ạ. chứ không phải thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ạ. Cháu có bị trấn áp không?

      • CA TP said

        Thế thì được, nhưng phải giữ trật tự nơi công cộng. Nhất là không để phần tử xấu kích động.

        • Sinh viên Cao Thắng said

          yes Sir. Sinh Viên các trường khác nào: Chúng ta cùng lên đường, được phép rồi.

          • Mẹ Sinh Viên said

            Không được con […]

          • Sinh viên Cao Thắng said

            Mẹ cứ yên tâm. Mai con đi mitinh, mốt các chú bảo con vác súng ra đảo con đi ngay.

          • Mẹ Sinh Viên said

            Mày […]

          • Thuỷ said

            Mẹ này chắc hợp với cha già dân tộc quá! Hi Hi

          • Sinh viên Cao Thắng said

            Ớ, chị này sao lại bảo mẹ em thế. Mẹ của lãnh đạo đấy

          • Mẹ Sinh Vien said

            Con đâu !![…]

          • Sinh viên Cao Thắng said

            Mẹ ơi, thế nào gọi là phản động ạ?

          • Dũng said

            Không có chú nào dám phát súng đâu các em à! Các em có năn nỉ cũng không, vì sợ các em đem về nhà bắn tỉa mấy thằng ăn không ngồi rồi lẽo đẽo đi theo đàn áp người biểu tình đấy.

          • Sinh viên Cao Thắng said

            A, Thầy Dũng dạy môn QP phải không ạ?
            Mẹ ơi thầy con lên tiếng kìa

          • Mẹ Sinh Viên said

            Chú CA TP thông cảm !! con tôi suy nghĩ ngu muội lỗi tôi !! để tôi về dạy dỗ nó lại !!

          • Công-an chân chính said

            Bác nhầm rồi ! Nên tự hào về em nó chứ ?!! Chính tôi và bác cần phải học em nhiều đấy , chúng ta đã mông muội hàng mấy chục năm qua rồi … Tương lai của Đất nước Dân tộc sẽ do những con người xứng đáng này gánh vác đó !

          • Sinh viên Cao Thắng said

            Ơ mà mẹ ơi, thầy con dạy quốc phòng của con bảo: nước ta đang đứng trước mối nguy hiểm từ TQ. Nên ta đang làm mọi phương pháp ngoại giao để tranh thủ W. Vậy là ngày mai con thực hiện việc cần thiết tối thiểu của 1 công dân: Ngoại giao nhân dân đó mẹ. Bài vở thì mẹ yên tâm, một người con biết nghĩ đến đất nước thì không bao giờ học dở cả

          • Mẹ Sinh Vien said

            Tao vừa gọi điện hỏi thầy mày đây !! bỏ tiết liên tục mà đòi nghe giảng !! tính nói phét không chừa được !!

          • Bạn cùng lớp said

            Bác ơi , hôm qua có bọn xấu rủ chúng cháu lên mạng phá quấy những người yêu nước đi biểu tình chống Trung quốc xâm lược nào cho tiền lên mạng rồi tiền tiêu nào hứa sẽ cho tốt nghiệp mà không phải ‘lo gì hết’ nhưng chúng cháu kiên quyết không nghe và quyết định ngày mai sẽ cùng các cô bác các bạn trường khác xuống đường phản đối bọn Bành trướng nữa kia …

          • Sinh viên Cao Thắng said

            hihih, mẹ con hôm nay vui đáo để. thầy con nói thế thật mà, cả lớp cùng nghe. hay là mẹ lại hứa cho tiền thầy để thầy chối. tính mẹ hay hối lộ mà

    • BỘ CA said

      Trái lệnh TƯ à ? Đừng cầm đèn chạy trước Công-nông !

      • SINH VIEN said

        Các bác ở Bộ thật sáng suốt , chúng tôi sẽ chấp hành tốt trật tự khi xuống đường !!!
        Đả đảo Bành trướng Trung quốc ! Trường Sa – Hoàng Sa là máu thịt của Việt nam !

        • Sinh viên Cao Thắng said

          Bạn ở trường nào thế. bạn trường Cao Thắng lớp CĐ điện tử viễn thông 10B. mai trường mình tham gia chắc đông.

          • Bạn của P.Uyên said

            Chúng tớ ở trường ĐH CNTP cùng Phương Uyên đó mà , hẹn ngày mai các bạn nhé !

    • Tôn Hành Giả said

      Tháng cao điểm à?! Sao nạn cướp giựt lại “rầm rộ” hơn cả tháng “thấp điểm” vậy??? Pháp luật nào vậy? Có phải “luật rừng” không? Sao mấy người “sợ hãi” người biểu tình đến vậy? Có thằng nào đứng sau các chú xúi bẩy ko? Mấy người có bao giờ “tự hỏi” tại sao các nước Tư bản “xấu xa” như vậy, có nhiều cuộc biểu tình như vậy mà chính quyền chẳng bao giờ sợ… vãi ra quần (như chính quyền này) không???

      • Bác Ba Phi said

        Sao các anh CA không đề xuất lên TƯ nâng cấp lên thành “tháng cao điểm trấn áp biểu tình” cho nó có khí thế trong toàn nghành nhỉ ?

    • Bất khuất said

      CATP ơi ! Hãy nói ‘Hoạch tẹt’ luôn :…
      1/ không nên đi biểu tình , vì (băng) đảng ta đã bán biển đông lấy tiền chia nhau rồi, giờ không có thể đòi lại được !
      2/ Bọn tui ( CATP) chỉ là thân phận con chó , ăn lương của Tàu nên phải làm theo lệnh của Tàu thôi . Bọn tao cũng hiểu , làm thân con chó , chủ sai làm gì làm nấy, cho ăn gì ( kể cả Shit…) cũng phải ăn . Vì nếu không làm chó săn thì shit cũng chẳng có mà ăn .
      Bà con thông cảm cho kiếp chó của bon tui nhé !

  147. Sâu Tàu, sâu ta đều phải diệt bác Sang, bác Trọng ơi ! said

    Bác Sang, bác Trọng diệt bớt sâu đi mà lấy tiền mua vũ khí chống Tàu, các bác ơi !

    Các bác không biết sâu ở chỗ nào thì tôi chỉ cho. Chúng ở trong từng đảng viên, từng cán bộ như bác Trọng nói. Chúng không trực tiếp ăn tiền mà chúng dùng tiền của dân để ăn chơi phè phỡn cả trong lẫn ngoài nước.

    Ở chỗ tôi, có một số người mời bạn bè nhậu nhoẹt, chả liên quan gì đến công việc nhưng cứ lấy hóa đơn của nhà hàng về để nhà nước thanh toán.
    Nghe đồn có nơi bao gái cho quan chức chơi bời, du hý cũng bằng cách này…

    • Sát Thủ Bóng Đêm said

      Lời đồn thì thường hay không đúng !! nhất là từ miệng PĐ !!!

      • Sâu Tàu, sâu ta đều phải diệt bác Sang, bác Trọng ơi ! said

        Có những lời đồn không đúng nhưng rất nhiều lời đồn lại không sai !

        Tôi nghĩ chuyện cán bộ có quyền chức được bao gái bằng tiền nhà nước thì quá nhỏ.
        Tỉnh nào, bộ nào, thành phố nào mà chẳng có. Cái ni thuộc phí bôi trơn bà con ạ.

    • Huong Bui said

      Đúng rồi đấy, nếu chúng ta diệt được hết bọn này thì đất nước sẽ ngày càng phát triển!

  148. Lú Phú Trọng said

    Hôm nay Lú tôi sai bọn công an viên mới ra trường, giúi cho mỗi đứa vài trăm, bảo chúng nó lên trang Basam làm “náo loạn” lên hòng “dập tắt” âm mưu biểu tình chống Trung Quốc ngày mai…

    … thực ra các cháu nó làm khá tốt, dùng lời “ngon ngọt” để “khuyên can” không được thì sử dụng chiêu “đe dọa” hoặc “giả danh” các còm sĩ nhằm gây mất đoàn kết, mất niềm tin giữa đám dân đen với nhau…

    Nhưng có vẻ kết quả không được như mong đợi vì thấy bọn dân đen chúng nó kiên định lắm! Nhiều khi chúng nó “lý sự” làm cho bọn công an viên kia giao động, mất bình tĩnh, lúng túng…

    Mịa, dọa “bỏ tù” mà chúng nó không tin cũng phải thôi: bây giờ mà chúng nó kéo ra cả ngàn thằng thì nhà tù nào giữ cho xuể, mà không khéo chúng nó vào tù “lôi kéo” bọn tay sai của mình (công an, quản giáo…) thì nguy to!!!

    Chết thật, phải “họp” mấy anh em đầu trâu mặt ngựa để bàn cách đối phó thôi…

    (thôi, cho mấy cháu công-an-viên-mới-ra-trường về nhà nghỉ ngơi đi, mai ra bờ hồ giả danh dân thường sớm nhé, mỗi cháu sẽ kiếm được một khoản khá hơn hôm nay đấy! cố gắng lên!!)

    • Huong Duong said

      CONG AN HA NOI VA SAIGON MAY BUA NAY THAT NGHIEP LAU ROI, BA CON NEN XUONG DUONG BIEU TINH DE CHO CHUNG NO CO CONG AN VIEC LAM,.CHU DE CHUNG NO THAT NGHIEP THI TOI NGHIEP LAM,,!!!!
      KHI DI BIEU TINH MANG THEO NHUNG BIEU NGU SAU ” DA DAO VC BAN NUOC VA TRUNG CONG CUOP NUOC” YEU CAU VC TRA TU DO NGAY TUC KHAC CHO SINH VIEN YEU NUOC PHUONG UYEN
      NEN IN NGAY VAI NGAN AO THUN CO HINH LUOI BO BI CAT VA CAU NO-U VA PHAT MIENPHI CHO NHUNGNGUOI DI BIEU TINH.. CAN LAM GAP CHO KIP NGAY BIEU TINH LA NGAY 9 THANG 12 2012
      NGAY BIOEU TINH 9 THANG 12 LA NGAY KHOI DAU CHO HANG CHUC CUOC BIEU TINH SAU DO ROT CUOC SE QUAT DO CHE DO CONG SAN VN, CHAC CHAN NHU THE, BA CON HAY ..BA CONHAY CAN DAM XUONG DUONG THAT DONG
      CIAN
      NGAY BIEU TINH 9 THANG 12 KLA

      • Tôi Yêu Việt Nam said

        Nếu biểu tình mà Trung Quốc trả lại Hoàng Sa, Trường Sa thì tất cả nhân dân Việt Nam sẽ xuống đường biểu tình luôn. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, moi người không nên nghe theo lời những kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng. Việc biểu tình là trái pháp luật, pháp luật Việt Nam đã cấm việc biểu tình rồi, mọi người đừng bị bọn xấu lợi dụng để đến khi có việc gì xảy ra thì bọn chúng đã biệt tăm rồi, khi đấy ai đúng lên chịu trách nhiệm cho!

        • Dân said

          Nói ngu như bò!!! Mới học lớp 3 trrường làng mà đòi vào đây ti toe.

        • Tiểu Điền Địa said

          Ủa,bán chia nhau ăn hết rồi sao mà khẳng định “không đơn giản” vậy? Nếu chưa bán thì nên vận động toàn dân biểu tình vài ngày xem sao đã rồi tính tiếp,có phải thuận cả đôi đường không? Thứ này ăn tốn cơm đất Việt!

    • Lú Phú Trọng said

      Lú tôi nghĩ ra “kế” này: hay là mai sai mấy thằng đầu đường xó chợ làm một quả lựu vào giữa đám công-an-viên-mới-ra-trường này rồi bù lu bù loa lên là do bọn tổ chức biểu tình gây ra, kiếm cớ bỏ tù một số thằng: chỉ cần “xử lý” mấy thằng cầm đầu thôi là chúng nó rã đám ngay…

      Nhưng phải đảm bảo tuyệt mật, chứ để lộ ra là “đứt phựt” luôn, có thể phải “khử” ngay mấy thằng ném lựu để “diệt khẩu” vậy…

      • Vietnam said

        Thời yêu nước chống Tàu chứ có phải là thời “sự kiện Phật Đản 1963” đâu mà bác liên tưởng

    • Sát Thủ Bóng Đêm said

      Công an người ta đi làm nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội chứ ai hơi đâu đi chửi nhau với mấy bác PĐ !!
      Chỉ có người như chúng tôi ! cũng là người dân như bác ! nhưng được cái đầu chúng tôi chất xám là để suy nghĩ phát triển đất nước !! chứ không như các bác đầu toàn PĐ !! toàn nghĩ lời lẽ xuyên tạc rồi rêu rao bịa đặt !!
      Thôi tôi đi làm !! Các bác ở lại mà nghĩ tiếp đi !!

      • NV said

        Thôi đi làm việc cho Tàu đi , trong mắt tụi mày thì người dân VN nào chống Tàu đều là PĐ cả . Hèn nhục cho cả bọn Tàu đông quân súng ống tận răng mà sợ mấy người dân chống Tàu bằng chân .

  149. bp said

    thương mấy em công an,tuyên giáo quá,không chừng có cả tay sai Hoa Nam vô đây nữa,mai a phát xiền cho các em chứ dân a kg phát đâu,tình yêu ai bán mà mua 😀

  150. PRO said

    Nói tóm lại là không biểu tình nữa, mọi người nghe tôi.

  151. MrHeap said

    Đúng đấy mọi người không nên tham gia biểu tình, tham gia biểu tình thì bị công an bắt đó, còn bị phạt nữa chứ!
    Mình tham gia 1 lần rồi, không có ích gì cho mình đâu, không có ích gì cho đất nước cả!

    • Vietnam said

      Công an bắt? chỉ là giơ cao đánh khẽ thôi. Sau mấy tiếng là trả về nhà ngay mà
      Sao lại không có ích cho đất nước? có chứ – để cho bọn Tàu không thể coi thường dân Việt Nam ta

  152. Lú Phú Trọng said

    Hôm nay Lú tôi sai bọn công an viên mới ra trường, giúi cho mỗi đứa vài trăm, bảo chúng nó lên trang Basam làm “náo loạn” lên hòng “dập tắt” âm mưu biểu tình chống Trung Quốc ngày mai…

    … thực ra các cháu nó làm khá tốt, dùng lời “ngon ngọt” để “khuyên can” không được thì sử dụng chiêu “đe dọa” hoặc “giả danh” các còm sĩ nhằm gây mất đoàn kết, mất niềm tin giữa đám dân đen với nhau…

    Nhưng có vẻ kết quả không được như mong đợi vì thấy bọn dân đen chúng nó kiên định lắm! Mịa, dọa “bỏ tù” mà chúng nó không tin cũng phải thôi: bây giờ mà chúng nó kéo ra cả ngàn thằng thì nhà tù nào giữ cho xuể, mà không khéo chúng nó vào tù “lôi kéo” bọn tay sai của mình (công an, quản giáo…) thì nguy to!!!

    Chết thật, phải “họp” mấy anh em đầu trâu mặt ngựa để bàn cách đối phó thôi…

    (thôi, cho mấy cháu công-an-viên-mới-ra-trường về nhà nghỉ ngơi đi, mai ra bờ hồ giả danh dân thường sớm nhé, mỗi cháu sẽ kiếm được một khoản khá hơn hôm nay đấy! cố gắng lên!!)

  153. FA said

    nói chung là bọn này đéo có tương lai đâu, thôi thế nha. Ngu vãi cẹc. đi biểu tình để mà đi tù ak..yêu nước không đúng cách rồi

    • Vietnam said

      Biểu tình là yêu nước – đáng hoan nghênh
      Bị tù? không lo. CA ta chỉ giơ cao đánh khẽ thôi, có bị tóm thì vài tiếng sau trả về nhà ngay mà

  154. Sợ Quá! said

    Thông báo hoãn mít tinh ngày mai nhé!
    mai có một số lý do đặc biệt nên chưa tổ chức được!
    mọi người thông cảm!

  155. Luffy pro said

    Cần phải tránh biểu tình, mất nhiều thời gian lắm.

  156. Linh Ly said

    Tôi thấy mọi người không nên đi mít tinh làm gi?
    anh hưởng xấu đến công việc học tập hay làm việc của mình.
    Tôi biết mọi người yêu nước, nhưng hay yêu nước đúng cách đừng để bọn người xấu lợi dụng lòng yêu nước của mình

    • Tôn Hành Giả said

      Cháu Linh ly đừng để bọn xấu lợi dụng mà ngăn cản sự bày tỏ tình yêu nước của người dân nhé!

    • Vietnam said

      Có gì mà ảnh hưởng chứ, việc làm rất có ý nghĩa để bọn Tàu không dám coi thường tinh thần dân tộc VN ta

  157. MON MON said

    Phản đối việc biểu tình. Hãy chăm lo học hành và làm việc đi. Biểu tình sẽ làm mất thời gian của các bạn.

    • Huong Bui said

      Đúng rồi đấy mọi người ạ! Việc biểu tình là trái pháp luật của Việt Nam đấy!

    • SINH VIEN said

      Nhưng không đi tôi cảm thấy nhụk lém bạn à . Bọn mình đi chống khựa cơ mà ??? mja quăng cho vài cành hứa hươu hứa vượn , từ hôm qua tới giờ toét hết cả mắt phá đám mà nghe chừng éo khá khẩm hơn tẹo nào … Mai cứ đi thôi , đời mấy gang !!!

      • Luffy pro said

        Không nhục đâu bạn ơi. Cứ bình tĩnh , rồi sẽ có cách mà. Kẻ xấu sẽ bị trừng trị thôi.

      • Huong Bui said

        Nếu là một sinh viên thì việc trước tiên là hãy cố gắng học tập thật tốt, sau này ra trường đóng góp sức mình để đưa đất nước Việt Nam có thể sánh ngang với các nước trên thế giới!

        • SINH VIEN said

          Mja kip ! học lồi mắt ra éo chạy điểm có mà đến tết … Công-gô cũng éo ra trường được mà rồi biết làm j khi ra trường xiền không , quan hệ không . Bố mẹ thì chổng mông quanh năm suốt tháng , đất ruộng đất ở thì nò cưỡng chế hết mja nó rùi éo có chỗ mà cắm jui ấy , tóm lại là mai cứ đi cho nó thỏa chí nam nhi !!!

        • Tôn Hành Giả said

          Nếu bố tớ làm “to” thì tớ chỉ cần học hếp cấp 2 cũng đủ khả năng lãnh đạo được các bố các mẹ học đại học, thậm chí là thạc sĩ, tiến sĩ… ấy chứ!!!

      • Sát Thủ Bóng Đêm said

        Sao mấy ông nè lại đi kêu gọi sinh viên học sinh với tri thức nhỉ !! Nếu đã là người có tri thức thị thừa hiểu việc biểu tình rất có thể xảy ra bạo loạn gây rối !! Nếu đã là tri thức thì họ thể hiện lòng yêu nước bằng những cống hiến có ích !!
        Phải nói thêm là TQ không thể nào xâm phạm được nước ta !! Nước ta có chủ quyền rõ ràng rành mạch do đảng và nhà nước bao năm gìn giữ và phát triển !! Điều này được cả thế giới công nhận ! TQ không có bằng chứng nào về chủ quyền biển đông !! vì thế mà việc tranh chấp rồi TQ cũng sẽ thua thôi !!
        Vậy tri thức thì dùng cái đầu chứ đừng dùng chân tay ! hô hào xuống đường rồi gây mất trật tự công cộng !! lúc đó thì mọi người không nghĩ mình là tri thức nữa đâu !

        Còn học sinh sinh viên thì tôi tin chắc đang có nhiều hoài bão xây dựng đất nước lắm !! đang thực hiện từng ngày và trước hết là kì thi học kì !! tự nhiên rủ nhau ra đường gây mất trật tự công cộng là ước mơ thành hiện thực à @@
        Hãy học hãy làm thì dân mới giàu từ đó đất nước mới mạnh được !

        • SINH VIEN said

          Cơ mà phải dẹp cái chế độ quái gở này đi thì mới có cửa ngẩng mặt với … Lào và Căm-bốt bạn à !!!

          • Sát Thủ Bóng Đêm said

            Nước ta vẫn ngẩng mặt đấy thôi !! có cúi bao giờ !! Thậm trí chúng ta không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn ý chứ !!

          • Tôn Hành Giả said

            … vậy có nghĩa là cháu đang “mơ” khi vẫn “thức” đấy! tỉnh lại đi cháu!!

  158. Dung kim said

    laf một người yêu nước tôi thấy cược mit tinh này là trái pháp luật và sẽ k giải quyết đk j.TQ thật quá đáng ai ai yêu nước đều phẫn lộ nhưng mà mọi người hãy thử nghỉ xem cuộc mit tinh này sẽ mang lại cho chung ta đk cái j.hay no chỉ làm an ninh bất ổn.oy chúng ta biến thanh những con dối của bọn phản động.

    • yeu doi said

      đúng rồi đấy mọi người ạ. đó cũng là lời mà tôi muốn nói với mọi người. biểu tình không đem lại gì mà còn gây ra mất trật tự nữa đã là người yêu nước thì bạn nên biết điều này.như vây chắc chắn đất nước sẽ được yên bình và ổn định rồi hihi

    • Huong Bui said

      Yêu nước không phải chỉ biết đi biểu tình hô hào, còn có nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước!

    • Vietnam said

      Không trái pháp luận đâu, điều 69 hiến pháp cho phép đấy
      Mang lại cho chúng ta cái gì à? Đó là hun đúc tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước trong mỗi người
      An ninh bất ổn à? Không sao, mọi người chỉ tuần hành ôn hòa

  159. NCH said

    Nhắn:
    – Bác BTV: phần phản hồi sắp sửa biến thành cái thùng rác chứa hàng xú uế bởi những bác CAM.
    – Các bác Còm: mai ai có điều kiện biểu tình cứ đi ai không thích cứ ở nhà không còm nữa.
    Bác BTV nói đúng họ phá chứ có tranh luận gì đâu

    • song mai trong long nguoi said

      đúng là quá đáng mà sai còn làm vẻ.Mọi người mai ở nhà hết đi biểu tình chúng lợi dụng đấy. vừa gây rối vừa gây mất trật tự yêu nước thì hãy cống hiến. hãy nghỉ ngơi cho một tuần mới

      • BingBoong said

        mày hèn v~cl , chúng nó đang rủ nhau đi ầm ầm rồi đó . ở nhà mà cày game đi , đồ đàn bà ! (mà éo bằng bọn nó nữa kia)

        • hieu nguoi said

          thấy chưa mọi người bọn này có ý thức gì đâu là bọn vô thức vô học nên mới như vây. ai mà chả biết là biểu tình gây rối loạn ách tắc
          mất trật tự xã hội. yêu nước thì phải vì đất nước chứ. làm như bọn này thì có khác gì hại nước hại dân. Tôi khuyên làm theo con tim mình đừng vì lợi ích trước mắt. rùi cũng về với cát bụi thôi. nhưng đất nước này luôn tồn tại. một lời chân thành hãy ở nhà không nên đi biểu tình làm gì mất việc

          • Vietnam said

            Tuần hành ôn hòa vài tiếng đồng hồ thì có gì mà gây ách tắc rối loạn mất trật tự xã hội. Bạn cứ lo xa quá

  160. Trần Trọng said

    Rất nôn, muốn tham gia, nhưng nhà ở Rạch giá, nhưng sẽ nguyện cầu cho các chú các bác các chú và mọi người tổ chức, cũng như tham gia, được mọi cự như ý.

  161. Vài hôm nay tôi thấy có hiện tượng lạ.Những còm lạ xuất hiện rất nhiều,thường trực và chuyên nghiệp nữa. Tôi nghĩ đây là chiến lược mới của nhà cầm quyền. Mặc dầu họ có hàng ngàn báo chí và loa đài hoành tráng nhưng không có tác dụng vì dân lề trái ít chịu vào.Họ cũng có những trang web chuyên phản bác, nhưng khi người ta không ưa, thì độc giả cũng không vào.Cho nên họ có chiến lược mới: thuê chuyên viên thường trực vào các trang báo lề trái để phá.Họ viết có lương, nên hàng ngày họ chờ sẵn viết mấy trăm lần cũng được.Trong khi các còm bình thường chỉ khi bức xúc quá họ mới viết. Cho nên tình trạng này kéo dài, những người nhiệt tình sẽ chán ngay và không muốn vào nữa.Tôi đề nghị,phải kiểm duyệt còm. Những còm nào có vẻ chuyên nghiệp định hướng, trái với ý nguyện vọng chung của độc giả nên chận lại.Nếu họ muốn định hướng, họ thừa sức lập những trang web khác để họ viết, và ai thích thì vào đó xem.Như thế mới là dân chủ và vô tư. Nếu không thì chỉ chọn đăng những bài viết giá trị và không để nhận xét như một số trang web khác. XIN HỎI Ý KIẾN CỦA CÁC ĐỘC GIẢ KHÁC THÌ THẾ NÀO ?

    • Bác Ba Phi said

      Hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của bác, BTV nên có cách chăn những còm này, vốn kiến thức chúng chẳng có gì nhiều, luận điệu cũ rích rất nhàm chán, chúng chủ yếu phá bỉnh bằng số lượng còm vượt trội mà không cần quan tâm đến độc giả có đón nhận ý kiến của chúng hay không, cứ cái kiểu này thì chẳng khác nào đem cái loa phường vào thổi ù tai bà con ở đây, chúng đã thất bại khi lập ra hàng trăm trang web, blog để phản biện như: anh lái đò, tập viết báo, bồ câu đen ,… nhưng chẳng ai thèm vào xem, chỉ có bọn chúng tự sướng với nhau, mãi rồi cũng chán, nên chúng đổi phương châm là mò vào đây trực tiếp phá rối. Chúng nó viết theo lương tháng, còn bà con ở đây viết theo lương tâm. Rất mong BBT có biện pháp với bọn này. Cảm ơn.

      • Trieu said

        Không cần đâu 2 bác. Vì trang ABS toàn dân có “sạn” không hà, không dễ rung chuyển đâu. BTV càng để càng cho ta thấy bộ mặt thật của chế độ này thôi

    • song mai trong long nguoi said

      vào đây tôi mới biết các người kêu gọi chỉ là thực hiện ý đồ của mình chứ chẳng có gì gọi là yêu nước cả.kêu gọi biểu tình thì có khác gì là kêu gọi mọi người phản động rõ ràng ai cũng biết là biểu tình là gây rối mất trật tự xã hội. đúng là thật là xấu hổ cho nên các người hãy kêu gọi mọi người mai hãy ở nhà ngủ dừng biểu tình nữa

      • Bác Ba Phi said

        Về mà bảo trọng lú lên diễn đàn này kêu gọi mọi người, ngày mai CN nghỉ ngơi ở nhà dưỡng sức mà lấy cái lò tôn ra nhóm lên đút củi ướt vào nhé, luật nào cẩm biểu người dân biểu tình đưa ra xem nào ? nếu không đưa ra được luật cấm biểu tình thì câm mõm CHÓ dùm. Hề hề.

    • NCH said

      Chính xác! một phiếu cho bác!

    • DATNUOCTOI said

      Bộ mặt của ABS hôm nay có phần lem nhem vì lũ rận. Tất nhiên phải có giải pháp làm sạch, nhưng theo tôi thì không cần phải lock chúng trừ khi ngày nào chúng cũng gây ngứa. Mỗi người nên tạo cho mình một cái filter chứ BTV sẽ không thể nào làm xuể. Tôi ngầm hiểu tại sao BTV lại không cấm cửa một tên như HM.
      Tôi chẳng thấy sự chuyên nghiệp của chúng ở điểm nào. Xuất hiện hôm nay, đa phần là chiêu trò lăn tăn như mấy còm con nít, kiến thức cũng không là bao….Pháo binh cỡ chị Lúa, bác BSJ,Bác Ba Phi… mà tác xạ vài phát là chúng câm liền, đó là nói tới những tay “có khả năng”, còn mấy dạng đọc chữ không xong thì nói gì…
      Ở trang này thu hút độc giả chủ yếu là do tinh thần, thái độ chính kiến + kiến thức của mỗi còm sĩ chứ không phải sự đối chọi cá nhân hơn thua.
      Cứ để sự đa dạng, biết đâu trong số ấy có tay sẽ “tự diễn biến”.
      Vài ý với bác!

  162. Huong Bui said

    Là một “công dân” Việt Nam thử hỏi ai mà không yêu quý quê hương đất nước mình, lòng yêu nước của mình là điều không phải bàn cãi. Nhưng vấn đề ở đây mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ nhé; đi biểu tình chống đối Trung Quốc liệu có phải là cái cách để thể hiện lòng yêu nước đúng đắn hay không? Đi biểu tình có thể đấy cũng là một cách để thể hiện lòng yêu nước nhưng các bạn có thử nghĩ là liệu mình làm việc đó có lợi ích gì cho đất nước hay không, các bạn có thể cho rằng đấy là việc làm yêu nước, điều đó có thể làm cho quan hệ giữa chúng ta và Trung Quốc xấu đi, Trung Quốc vừa là kẻ thù nhưng cũng là đối tác lớn của Việt Nam. Các bạn hãy suy nghĩ vì lợi ích của đất nước. Còn vấn đề Trung Quốc ngày càng hống hách trên Biển Đông thì Đảng và Nhà nước ta sẽ có hướng giải quyết. Các bạn nếu đi biểu tình sẽ làm xấu đi hình ảnh đất nước Việt Nam hiền hòa, thân thiện trong mắt bạn bè Quốc tế! HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN YÊU NƯỚC CÁC BẠN NHÉ!

    • Dân mất nác said

      Nhân dân hãy bình tĩnh, không cần lên tiếng. Cứ để cho chúng nó tự do bán nước phải không?

      • Huong Bui said

        Bán nước ư? Việt Nam đã và đang thực hiện những kế sách để đối phó với những âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc, tiêu biểu như Hải quan Lạng Sơn đã từ chối đóng dấu vào cái hộ chiếu có in hình “lưỡi bò” của Trung Quốc đấy thôi!

    • PhiViet said

      Chào chị CAM!

    • chịu nói rất hay,không biết rồi đây trung quốc có viện cớ mấy cái vụ biểu tình kiểu này để gây áp lực cho nhà nước mình không nữa?
      nếu là một con người có suy nghĩ thì hãy nghĩ nên làm thế nào để có lợi cho đất nước nhât,đừng để chiến tranh lại nổ ra

      • PhiViet said

        Lịch sử Việt Nam là một chuỗi dài những cuộc chiến chống ngoại xâm. Về mặt số lượng và trang bị vũ khí, quân đội Việt Nam chưa bao giờ ở trong thế “cân sức” với kẻ thù xâm lược. Ấy thế mà, kẻ thù luôn thất bại, độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia Việt Nam luôn được giữ vững. Nguyên lý là : Dù nước Việt không hùng mạnh, quân Việt không đông, không có nhiều vũ khí, nhưng người Việt có nghệ thuật quân sự bách chiến bách thắng của riêng mình. Đó là một nghệ thuật quân sự dựa vào dân, lấy đoàn kết và quyết tâm làm sức mạnh, lấy “đoản binh để thắng trường trận”, “quí ở tinh nhuệ chứ không ở số quân nhiều hay ít”, một nghệ thuật quân sự mà hồi thế kỉ 13 đã được danh tướng Trần Hưng Đạo “trình diễn” trong ba lần đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông

        Trích : Trần Hưng Đạo : Tinh hoa quân sự Việt Nam (bài viết của Lê Phước đăng trên RFI)

        Đây mới là bản chất thật của dân Việt nè, bọn Hán gian!

        • Huong Bui said

          Bác PhiViet nói rất đúng. Qua lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước đã cho thấy tinh thần của người Việt Nam chúng ta. Chứ không phải là cái bọn phản động cơ hội, bọn chúng chỉ chờ có cơ hội là để bán nước thôi!

          • PhiViet said

            Dân Việt bây giờ dân trí cao lắm cho dù bọn bán nước hại dân có ra sức tẩy não, có tuyên truyền, đe dọa như thế nào, người dân vẫn có thể phân biệt được đâu là điều phải, đâu là điều trái tai gai mắt và dám dấn thân cho công lý, sự thật và hòa bình. Mong rằng đất nước này sẽ không có những bọn bán nước “lê chiêu thống, trần ích tắc,…” chết mấy trăm năm rồi mà người đời sau vẫn còn nhắc đến, vẫn còn điểm mặt gọi tên là bè lũ bán nước,cõng rắn cắn gà nhà, bị khinh bỉ. Không ai có thể lấy tay che cả bầu trời! sống khôn thác thiêng, còn không sẽ mãi là quỷ dữ không bao giờ siêu thoát. Luật nhân quả mãi còn đó, bài học lịch sử “lê chiêu thống, trần ích tắc,.. vẫn còn đó. Chỉ những kẻ không biết vô liêm sỉ như đồng chí X mới coi thường. Nhưng yên tâm, ông trời có mắt, phàm ai làm điều gian ác sẽ nhận được hình phạt thích đáng, chỉ tội cho con cháu họ bị người đời coi thường, khinh chê! Mãi không thể dám ngẩng mặt nhìn người, nhìn đời, vì sinh ra làm con cháu họ.

    • Đào Tiến Thi said

      Trung Cộng tác oai tác quái như thế mà cả một dân tộc 90 triệu dân im lặng thì không những dẫn đến mất nước mà còn đáng xấu hổ, đáng sỷ nhục bạn Huong Bui ạ. Tiền nhân đã tốn bao xương máu để bảo vệ và gây dựng giang sơn này. Chúng ta im lặng để giặc Tàu mỗi ngày chiếm một ít với một thái độ đầy ngạo mạn là chúng ta phản bội tiền nhân và có tội với hậu thế. Giữ nước bây giờ dễ hơn cả ngàn lần nếu để mất nước rồi mới tìm cách lấy lại bạn ạ.

    • Tôn Hành Giả said

      Này cháu, các bác chán với cái luận điệu “đảng và nhà nước có hướng giải quyết” rồi: chính vì đảng và nhà nước không giải quyết thỏa đáng bức xúc của dân đối với Tàu thì các bác mới phải xuống đường chứ, ai dỗi hơi tự nhiên ra đường hò hét làm gì? Cháu mới tốt nghiệp hay đang còn học trong trường? Phải “thực tế” đi cháu ạ!!!

  163. Trieu Minh said

    để chông TQ thì chúng ta có cách khác chứ đi biểu tình thì đk cái j vừa mất thời gian vừa vi phạm pháp luật.ngày mai mọi nghươi hãy ở nhà ngủ.

  164. dsdsa said

    mỗi đất nước có chế độ khác nhau do vậy cũng có cách xử lý khác nhau việt nam không phải các nước tư bản nên không thể có luật biểu tình

    • Thuỷ said

      Nói sai rồi. Ở VN chỉ người đồng tính mới có phép đi biểu tình thôi !! Hi Hi
      Chắc vậy thật, nên càng ngày phụ nữ VN càng ham lấy chồng ngoại.

    • Thành said

      Bạn ơi, tôi lấy ý kiến của đại biểu quốc hội luôn đây này, nói có đồng minh chứ như bạn chắc chả ai tin đâu:

      Hoàng Hữu Phước nói rằng: “Tôi đã nghe mọi người chửi bới, thóa mạ những người đi biểu tình”. Và ông ta khẳng định “phần lớn người dân không đồng tình cho ra đời luật biểu tình”.
      Ông ấy khẳng định: “dân trí nước ta còn thấp, chưa đội mũ bảo hiểm 100%, nên không thể cho ra đời luật biểu tình làm ách tắc giao thông, cản trở người đến bệnh viện sinh con!?” trong lời phát biểu của mình trước hội trường QH: “Tôi kính đề nghị Quốc hội lọai bỏ Luật biểu tình khỏi danh sách luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 này”.

      Thế nhé!

    • Tôn Hành Giả said

      Đúng rồi, Việt Nam không phải tư bản nên chính quyền có thể cướp-giết-hiếp người dân mà không bị “hỏi tội”! Thật tuyệt!!!

    • Vietnam said

      Điều 69 hiến pháp cho phép biểu tình đấy bạn ơi

  165. Dân Mất Nác said

    Mai chắc đéo có ai đi đâu anh em ạ!
    Thôi mai anh em đừng đi nữa!
    Mai không có ai đến đâu!
    Nói tóm lại là mai ở nhà ngủ!

    • Thường tình said

      Sao lại không có ai đi? không dụ dỗ được ai nữa à? thế này thì éo có biểu tình biểu tiếc gì nữa, còn ai đi nữa đâu. Gặp công an bắt thì bỏ mja luôn. Ghê lắm.

    • Huong Bui said

      Đúng rồi đấy, mọi người hãy cân nhắc kỹ, biểu tình liệu có phải là cách để chúng ta thể hiện lòng yêu nước hay không? Hay đi biểu tình sẽ làm cho đất nước bất ổn, liệu như vậy chúng ta sẽ được gì?

    • PhiViet said

      Chào 2 anh CAM nhe! Mấy bữa nay kiếm được bao nhiêu “nhân dân tệ” rồi? chắc kiếm khá lắm rồi nhỉ?

      • ĐẠi TƯỚNG said

        tại sao Phiviet lại biết họ là CAM hả ông,nếu họ là CAM thì ông có tin họ nói hay ko,ông nói họ là nhận đc bao nhiêu nhân dân tệ,làm sao ông biết đc,hay lại ngậm shit phun người vậy.

        • PhiViet said

          lại thêm một anh hán gian khác vào đây! bớt nóng nhe bác! Nếu có nóng nảy thì vác súng ra Biển Đông bảo vệ ngư dân kìa, ở trong đây chửi bới thì làm được gì? mang hàm đại tướng mà không biết nhục. Ông có phải tượng đái thành quang phung không? Chỉ có bọn hán gian mới không muốn người Việt đi biển tình chống bọn tàu khựa. Nếu là Người Việt thì đã bức xúc trước việc quậy phá của bọn khựa ngoài BIển Đông. Hay là ông đã đựơc bọn khựa cho cho ăn Shit, cứ thế mà luồng cúi làm hán gian cho chúng nó nên mới suy bụng ta ra bụng người.

  166. Mấy chú/anh công an mạng, tuyên giáo của đảng Cộng Sản Việt Nam. Mời các chú đọc kỹ bài này của tôi:

    Ý tưởng về CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối

    Ý tưởng về CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối

    Các chú phải biết rằng ngày xưa tôi còn cực đoan, cực tả hơn các chú nhiều. Nhưng cha-mẹ tôi sinh ra tôi đã tiếp cho tôi tình yêu quê hương đất nước, tình tự dân tộc cho nên dù ĐCSVN có tuyên truyền, nhồi sọ như thế nào thì tinh thần dân tộc vẫn tàng ẩn dù bàng bạc trong rất nhiều người.

    Các chú đừng quậy phá linh tinh trên mạng, rồi có ngày chú cũng phải bỏ cái thẻ đảng chạy mất dép để lo lấy cái thân mình mà thôi.

    2 cuộc biểu tình ở 2 đầu cầu Sài Gòn, Hà Nội sẽ đi vào lịch sử dân tộc. Đừng chống phá điên cuồng tất cả chi là vô ích mà thôi.

    Lỗi này không phải là lỗi của các chú hay những người đi biểu tình mà chính những thằng trong Bộ Chính Trị từ đời Đỗ Mười-Lê Đức Anh…cho đến bây giờ. Và có thể xa hơn nữa.

    Riêng thằng già Lê Đức Anh là tôi khinh bỉ nhất vì có câu truyền miệng đến tai tôi đại khái “Đất nước này là của Lê Đức Anh“. Mả mẹ chúng mày, Lê Đức Anh chết đi rồi có người sẽ khạc nhổ lên bia mộ của những thằng già như mày thôi.

    • Tiện đây, anh nói luôn cho các chú biết đừng có mạo danh tên anh trên blog anhbasam hay danlambaovn. Anh chửi phũ lắm nhưng anh chỉ nhằm những thằng trong Bộ Chính Trị mà thôi, rẻ rách hơn thì anh nhắm đến những tay Trung Ủy của ĐCSVN chứ anh không nhắm đến người thường nói chung. Vì tất cả đều là nạn nhân của chủ thuyết Cộng Sản với những đứa ma đầu trong Bộ Chính Trị của ĐCSVN nhé.

      Thành thật khuyên các chú trật tự đi cho anh nhờ. Còn thích nói chuyện phải quấy thì vào Facebook của anh, đánh địa chỉ hay số điện thoại để anh đến tận nơi anh đả thông tư tưởng cho mà hiểu và giác ngộ quay về với Chính Nghĩa Quốc Gia – Dân Tộc

    • Thành said

      Mười – Anh – Kiệt đẻ ra anh X men để X men xóa cái chữ S (Sang và Tổ quốc đều có chữ S)

    • ánh tuyết said

      những người màa ngy cả những người đã khuất núi lâu rồi mà cũng không tha đào cả mộ người đã yên nghỉ lên để chửi thì không những họ mà cả gia đình cũng không thể sống tốt đâu

      • Mongun said

        cũng như những người cộng sản chửi Nguyễn Ánh là “cõng rắn cắn gà nhà “, có khác gì đâu?

    • Việt Nam Tôi Yêu said

      Dẫn chứng ở 1 trang không uy tin !! lời lẽ thì xuyên tạc !! Giọng điệu thì khó nghe !!
      Mà có CA mạng vào đây à !! nguy hiểm quá !! Các bác PĐ lo chạy đi kìa !! tôi chả lo !! mình là người dân yêu nước mà 🙂

  167. các bác nghĩ khi biểu tình như các bác thì bọn tàu sẽ rời khỏi hoàng sa,trường sa!

    • Trieu said

      Đúng. khi biểu tình thật đông bọn khựa sẽ biến khỏi biển đảo VN. Không tin thì ngày mai ông xuống đường đi, biết liền!

      • song la cong hien said

        biết cái đầu […]

      • ĐẠi TƯỚNG said

        theo lời của Đại tướng,mai ae ở nhà mà ngủ cho khỏe.chứ các ae đi biểu tình thì TQ nó cụng có trả lại đảo cho chúng ta đâu cái bọn tàu khựa đó nó đã muốn chiếm thì mấy cái biểu tình cũng ko làm ji đc nó cả..

    • Dân mất nác said

      Mẹ cha đâu dạy con bán nước
      Chữ nghĩa không thông phí sức Thày

    • Sáng mai, sẽ là một ngày hội của toàn dân chân chính. Ngày đó và những ngày những ngày của năm tháng của 09/12/2007 sẽ đi vào lịch sử của dân tộc.

      Cơ hội ngàn năm có một cho các chú an ninh mạng, thích phá quấy người biểu tình.

    • các bác ng[…]

  168. Haihien said

    Ôi trời may quá!
    Mai nếu mà không mắc đám cưới thì mình cũng không đi. mình sẽ cấm toàn bộ thành viên trong gia đình tham gia biểu tình.
    Mình yêu nước lắm nhưng biểu tình thì không phải là yêu nước rồi.
    các anh chị em hãy cùng thức tỉnh, đừng nghe lời bọn bán nước nữa.
    hay yêu nước đúng cách nhé!
    mai hãy ở nhà nhé mọi người!
    đừng để chúng nó lừa. may mà mình nhận ra kịp

    • Tiểu Điền Địa said

      Đám virus này nó kêu tiếng gì vậy ông Trọng Lú?

    • Anh hai said

      Vius gì vậy? virus kêu gọi biểu tình à? May mà mình không bị nhiễm, nếu không mai đi biểu tình lại gặp rắc rối. mình là người yêu nước đúng cách mà.@@

  169. nga said

    cũng đúng. yêu nước thì đâu thiếu gì cách để thể hiện đâu. cứ phải đi biểu tình mới là yêu nước à.. Mấy người này thừa thời gian quá, ở nhà ngủ cho khoẻ.

    • song la cong hien said

      chuẩn rồi tất cả mọi người ở nhà ngủ đê. bọn chúng toàn mấy thằng thần kinh mới kêu gọi mọi người biểu tình nói không biết biểu tình chỉ là hại nước hay sao. thế nên mọi người ở nhà hết nhé.

      • Tiểu Điền Địa said

        Nhân dân Thủ Đô hăng hái la càng to càng tốt,hòa cùng dòng người biểu tình các tỉnh,thành đổ về Thủ Đô như thác võe bờ,chống Trung Quốc,bảo vệ đảng,bảo vệ chế độ – Không phải bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam,không phải bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ chế độ từ lâu đang hình thành trong lòng nhân dân!

        • Vi Nuoc said

          Chế độ kiểu gì vậy? Hình như chế độ với Đảng đấy chỉ hình thành trong một số những người rỗi việc. không ăn được thì đạp đổ thì phải. Chẳng có cái chế độ nào ngoài chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng Sản Việt Nam ở đất nước Việt Nam náy cả. Chẳng tội gì đi biểu tình cho cái bọn bán nước cả.

          • Tiểu Điền Địa said

            Chính xác! Chỉ nhà cầm quyền mới có quyền bán nước như nhân dân đang thấy đấy. Hèn với giặc ác với dân chính là vì đã bán rồi.

        • mai song said

          thật là bọn thần kinh không thể nào chấp nhận được. mọi người ở nhà đi đi làm cái gì chứ vừa hại nước hại dân lại ngây mất trật tự xã hội bọn chúng kêu gọi mọi người chỉ là những bọn lừa đảo không có tí nào gọi là nhận thức được.

  170. Nam Hai said

    Sau một hồi chém gió với các đồng chí, một bên là kêu gọi biểu tình, một bên là ngăn cản biểu tình thì anh quyết định là ở nhà ngủ.
    mà mọi người cũng nên thế đi!

    • Dân mất nác said

      Giọng lưỡi tay sai phường bán nước
      Quân này nuôi chúng, chỉ hại dân

      • ánh tuyết said

        chỉ những người phản động xúi giục nhân dân mới chính là những bọn hại dân hại nước thôi

        • Hi said

          Đúng rồi, mình là người yêu nước và yêu nước đúng cách, không như một số phần tử, cứ bình tĩnh, rồi sẽ có cách giải quyết, không có việc gì khó.

  171. Hán Gian đang ra sức tung tin xuyên tạc biểu tình yêu nước, bà con nên cảnh giác trước âm mưu phá hoại cuộc biểu tình ôn hoà của nhân dân ta

  172. tiến sĩ giấy said

    Từ vài hôm nay, hầu như toàn bộ báo đảng đồng loạt “vạch mặt” người anh em Tàu trong nhiều lãnh vực. Sao lại như thế được? Đâu có phải bây giờ Tàu Cộng mới xấu đâu!
    Có thể VC sẽ để cho biểu tình. Hoặc trong hàng ngũ chóp bu của “ta” đang chia rẽ và bối rối?

    • tiến sĩ giấy said

      Đúng là bối rối khi phải tung lực lượng vào quấy rối một trang điểm báo “ba sàm”. Đề nghị ABS mời chúng đi chỗ khác được rồi.

    • Vietnam said

      Một bộ phận lớn trong BCT 14 ủng hộ biểu tình. Một số ít hơn là Việt gian phò Tàu nên tìm mọi cách ngăn cản

  173. đây chỉ là một hình thức kêu gọi lừa đảo của bọn phản động.nếu biểu tình thì có thể đuổi dc trung quốc dc.đây chỉ là một hình thức tụ tập trái pháp luật thôi

    • Vietnam said

      1. Thể hiện tinh thần yêu nước, cho bọn Tàu dè chừng mà không dám làm càn
      2. Tụ tập trái pháp luật? Nhầm – điều 69 hiến pháp cho phép
      3. Bọn phản động kêu gọi? Nhầm – toàn là các trí thức yêu nước cả

  174. Hoài an said

    biểu tình chỉ là một hình thức kêu gọi lừa đảo của bọn phản động thôi,nếu biểu tình,các bác có đuổi đc trung quốc đi không mà nói????

    • yeu doi said

      đúng là bọn khốn kêu gọi mọi người làm cái trò gì thế biểu tình cái quái gì chứ. tất cả mọi người ở nhà ngủ đi mai lạnh bọn khốn ấy lợi dụng mọi người thôi nó lừa đấy

    • Dương Văn Quỳnh said

      Công dân có hai quyền cơ bản: Quyền bỏ phiếu và quyền biểu tình. Các nhân sỹ, trí thức tổ chức mít tinh biểu tình nhằm mục đích:
      – Cho bon Cộng sản Trung quốc thấy rằng nhân dân VN không hề sợ, dù chúng có mưu ma chước quỷ gì.
      – Cảnh tỉnh cho nhà cầm quyền thấy rằng lòng tin của nhân dân vào họ đã chạm đáy ròi.
      – Kịch hoạch tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã bị đảng và nhà nước làm cho mọi người trở nên vô cảm.
      – Những kẻ như Hia Lúa, Hoài An lộ mặt ngay ra là những tên CAM lý sự cùn.
      – Ngày mai tôi sẽ đi biểu tình tại Hà nội.

      • Từ trước đến nay,chưa bao giờ tồn tại chữ sợ trong con người việt nam.k cần phải nói gì nhiều,chỉ cần nghĩ trung quốc đã đo hộ việt nam bao nhiêu năm?thế chúng ta đã sợ nó lần nào chưa?như kẻ Dương Văn Quỳnh nói trên thì mình biểu tình chỉ muốn cho nó biết là nó không sợ mình sao?không như bác nghĩ đâu,nó lại nghĩ ngược lại”chỉ vì sợ,chỉ vì không dám tranh đấu trực tiếp với nó nên mới nghĩ ra cái trò biểu tình này thôi”

  175. Le Hang said

    chung ta chắc hẳn ai cũng biêt biểu tình là một hành động tria pháp luật.ma dân ta có lòng nồng nàn yêu nước thì sao lại hành đọng trái pháp luật đk phải k.tôi quyết định mai ở nhà nghỉ ngơi chứ k thèm đi cái gọi là biểu tinh nhảm hnhis này.tôi chỉ khuyên mọi người hãy ở nhà ai làm việc lấy chứ đi theo cai goi là mit tinh phản đối này làm cái j

    • JackBoy said

      đung vậy k đi biểu tình là một hành động thông minh.đi để bị chửi là ngu ak.một tuần đk mỗi ngày nghỉ lại đi lam vc trái pháp luật làm j nữa.tôi cũng ở nhà luôn mọi người cũng hãy ở nhà nha đi làm j.chỉ tổn cho bon phá hoại đạt được mục đích của chúng

      • said

        Cuối tuần là ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc, mọi người hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

  176. Sợ Quá! said

    Thôi mai éo đi biểu tình nữa. bọn dân ngu dụ dỗ mãi đéo được.

    • Linh Ly said

      Bây giờ mới lộ diện đấy. các anh dụ dỗ không được bây giờ lại chửi dân à

    • Hai Lua said

      Đéo mẹ thằng sợ quá , hóa ra mày là thằng bán nước à!

      • song la cong hien said

        ai cũng biết biểu tình là gây ra rối loạn rùi. mất trật tự xã hội rùi mà còn gọi mọi người đi mấy thằng kêu mọi người là mấy thằng phản động đấy bà con ơi mệ nó toàn bọn mất dạy.

      • Hoang mai said

        Liếc cái mẹt […]

    • Mới Biết said

      Ô cái ông này. Không dụ dỗ được người ta lại chửi như vậy à? thế thì chẳng tội gì mang tôi phải đi biểu tình cùng các ông cả. Éo tôn trọng người khác gì cả.

    • Tiểu Điền Địa said

      ở thằng này bị điển à mày! Sợ quá

    • Hoang Mai said

      Mja mấy thằng đầu đất này mạo danh người ta mà để cái avatar nó chềnh ềnh ra đấy … Trừ mỗi thằng 1 cành !

    • Sợ Quá! said

      Mấy cái comment của Sợ quá! Linh Ly, Hai Lúa, Tiểu điền địa (ở riêng cái còm này) là của CÙNG MỘT THẰNG

      Cháu định “chơi” dân đen như bác thì phải “khôn” hơn chứ! Ngu như vậy có mà “giữ miếng ăn” cũng khó, chứ nói gì đến “giữ chế độ”???

      (Xin hỏi các Kỹ thuật viên làm sao lại để cho thằng “vô lại” này nó giả danh các commenter khác vậy?!?!)

    • ánh tuyết said

      ngu dân là ai?
      ngu dân chính là những người để cho bọn phản động lừa gạt ,dụ dỗ để rồi trở thành chính bọn phản động

  177. H.L. said

    Nói tóm lại không đi biểu tình nữa!
    Nguy hiểm lắm, ảnh hướng đến mình là đâu tiên
    ảnh hưởng đến cha me là thứ hai
    ảnh hưởng đến anh ninh trật tự xã hội là ba
    ảnh hưởng đến tổ quốc là bốn.

    thôi thế này, tóm lại là ở nhà ngủ? trời lạnh thế này thì nằm ở nhà ngủ thì sướng lắm.
    mà mấy ông này cũng kém nhỉ? mai 9 h lạnh thì ai mà đi
    ít chi cũng phải tầm 12-13 h chứ!

    • yeu doi said

      chủ nhật ở nhà ngủ thì sướng rùi. không thì đi ăn tội gì đi phải đi biểu tình vừa ngây mất trật tự vừa ngây rối loạn. Thống nhất là ở nhà hết nhé mọi người không có biểu tình gì hết

    • Lo quá! said

      Ông này tính toán cũng chuẩn đấy. Mất việc v[..].thôi chẳng tội gì phải đi biểu tình gì nữa, chỉ tổ làm bia đỡ đạn cho mấy thằng xúi giục đằng sau. Rồi bị công an tóm cho thì khổ.

      • song la cong hien said

        trời lạnh thế đi làm gì vừa gây mất trật tự vừa rối loạn. thì đi làm cái quái gì. Mọi người đi làm gì ở nhà đi không thì đi loanh quanh còn hơn đi biểu tình

    • SINH VIEN said

      Chúng m[…], mja một kiếp người cũng phải ngẩng mẹt với đời một lần chứ … xuống đường thôi anh em !!!

    • Hoa said

      Đúng là cách nói năng suy nghĩ của bọn thiểu năng chỉ biết xôi thịt

  178. ếch vàng said

    mà yêu nước thì yêu nước thật chứ thiếu gì cách để thể hiện. cứ đi biểu tình như này mới là yêu nước chắc. Ngu học

    • Thành said

      Vâng, bởi họ “có cả tôi” ngu nên mới có những kẻ khôn ngồi đó mà vơ vét mà cướp giật biết bao mồ hôi công sức của người dân lao động qua những đồng tiền thuế hay tài nguyên của Tổ Quốc mà đáng ra họ cũng phải được hưởng lợi.
      Vâng, bởi họ “có cả tôi” ngu nên mới có những kẻ lên lon – thêm bổng như quý vị đang ngồi đây để khua bàn phím là công việc mà chế độ đã giao cho quý vị!
      Vâng, bởi họ “có cả tôi” ngu nên ngày mai và nếu còn bất cứ cuộc biểu tình phản đối china gây hấn nào chúng tôi vẫn sẽ xuống đường hô vang ĐẢ ĐẢO NHÀ CẦM QUYỀN BẮC KINH!

  179. Gây nổ để vu vạ said

    Có thể họ sẽ cho đám “quần chúng tự phát” gây ra một vụ nổ lớn, để:

    1*** Sát hại người tham gia mit-ting

    2*** Vu vạ cho những người tổ chức mit-ting, cho các lực lượng dân chủ, tạo cớ để đàn áp đẫm máu.

    Họ rất giỏi trong những âm mưu thủ đoạn loại này

    • Tiểu Điền Địa said

      Họ đàn áp “đẫm máu”,đó là cơ hội ngàn vàng cho phong trào đòi dân chủ! Việt Nam sẽ khác “Thiên An Môn”.

    • Thành said

      Cám ơn đã cảnh báo.
      Nhưng cũng xin làm ơn đừng đưa ra những cảnh báo quá đà nhằm đe dọa.
      Những người sẽ xuống đường họ đã biết phải làm gì và họ đã bị bầm giập nhiều rồi nhưng họ sẽ không nhụt trí đâu.
      Dù nhiều hay ít, ngày mai cũng sẽ là một ngày hội của lòng yêu nước theo cách của cúng tôi – Biểu tình phản đối china gây hấn trên biển Đông!

    • Bao Thach said

      Thế thì cũng xin cảm ơn lời cảnh báo có vẻ sẽ không bao giờ xảy ra. “Đàn áp đẫm máu” nghe ghê quá. Cứ đi biểu tình để bị sát hại như thế thì còn yêu nước như thế náo được nữa. Tốt nhất là ở nhà.

    • Tiểu Bạch Long said

      Nghe ông nói mà muốn mửa !! Xuyên tạc nó vừa vừa thôi chứ!!!

Gửi phản hồi cho Tôn Hành Giả Hủy trả lời