712. LS Trần Đình Triển: "Không thể xem ông Đoàn Văn Vươn là chống người thi hành công vụ"
Được đăng bởi adminbasam trên 12/02/2012
LS Trần Đình Triển : “Không thể xem ông Đoàn Văn Vươn là chống người thi hành công vụ”
Thụy My
11-02-2012
Audio phỏng vấn LS Trần Đình Triển
Bản tin của hãng thông tấn Mỹ AP hôm qua 10/02/2012 về vụ Tiên Lãng mang tựa đề « Người nông dân Việt Nam trở thành anh hùng sau khi đấu súng với công an ». Bài viết nhận định, anh em ông Đoàn Văn Vươn khi chống lại lực lượng cưỡng chế đã làm bị thương sáu nhân viên công lực – đây là một sự kiện hiếm hoi.
Nhưng thay vì lên án, công luận lại xem người nông dân Đoàn Văn Vươn như một anh hùng. Thậm chí có những tướng lãnh về hưu và cả một cựu Chủ tịch nước cũng lên tiếng bênh vực, còn báo chí nhà nước công khai ủng hộ qua các bài phóng sự điều tra.
Vụ Tiên Lãng đã thu hút sự quan tâm của dư luận cho đến nỗi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải yêu cầu tiến hành điều tra. Và hôm qua Thủ tướng Việt Nam đã kết luận việc cưỡng chế thu hồi đất là sai, những cán bộ sai phạm phải bị trừng phạt, đồng thời yêu cầu địa phương để cho ông Vươn tiếp tục sử dụng đất.
Hãng AP cho rằng, cho dù nếu trường hợp ông Đoàn Văn Vươn không thúc đẩy việc chính phủ sửa đổi Luật đất đai đi nữa, thì cũng không còn có thể làm ngơ, khi mà trên 70% dân số Việt Nam sống ở nông thôn. Đây cũng là mối quan tâm của hàng triệu nông dân khác, khi thời hạn giao đất 20 năm quy định trong Luật đất đai năm 1993 sẽ hết hạn vào năm tới.
Ngay sau khi kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được công bố, RFI đã phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển, văn phòng luật Vì Dân ở Hà Nội về vấn đề này.
RFI : Kính chào luật sư Trần Đình Triển, trước hết xin cảm ơn luật sư đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Xin luật sư cho biết nhận xét sơ bộ về kết luận của Thủ tướng Việt Nam qua vụ Tiên Lãng ?
LS Trần Đình Triển: Tôi có đọc toàn văn thông báo về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên báo về vụ Tiên Lãng. Nhận xét của tôi như sau. Kết luận của Thủ tướng như vậy là thể hiện một sự tiến bộ, một sự nghiêm khắc – tương đối nghiêm khắc.
Tuy nhiên tôi tin rằng văn bản này cũng đã được các bộ phận tham mưu để chuẩn bị cho Thủ tướng, trong đó, tôi thấy rằng nhiều từ ngữ, câu chữ chưa đúng quy định của pháp luật. Và kết luận đó tôi thấy quan trọng nhất là khẳng định được việc là cấp đất sai, thu hồi đất sai và cưỡng chế sai, cho toàn dân biết được. Tuy nhiên biện pháp xử lý và được đưa ra trong thông báo thì tôi tin rằng chưa hợp lòng dân, và chưa đúng pháp luật.
Thứ nhất, tôi cho rằng không thể sử dụng từ kiểm điểm được. Thủ tướng đã kết luận là sai thì phải xử lý. Xử lý những cán bộ làm sai, không chỉ có những cán bộ cấp huyện, mà cả cấp thành phố Hải Phòng. Những ai liên đới trách nhiệm, thậm chí ví dụ như đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng do dân bầu lên, có trách nhiệm giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương, thì đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa. Đấy mới là kiểm điểm.
Còn những cán bộ có thẩm quyền, trực tiếp làm công việc theo dõi giám sát, mà để dẫn đến sự việc như thế tại địa phương thì phải nhận hình thức kỷ luật tương xứng. Chứ ở đây không có cái khái niệm kiểm điểm nữa. Đấy là quan điểm của tôi.
Thứ hai nữa là việc giải quyết sai phạm của công dân và ngược lại, sai phạm của cơ quan nhà nước và công chức nhà nước. Tôi thấy rằng trong mối quan hệ biện chứng hậu quả và mối quan hệ nhân quả này, kết luận chưa giải quyết chuẩn xác.
RFI : Thưa, luật sư thấy không chuẩn xác chỗ nào ạ?
LS Trần Đình Triển: Thứ nhất, đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, Thủ tướng kết luận có những vấn đề gì sai thì đề nghị các cơ quan xem xét theo quy định của pháp luật. Chứ kể cả Thủ tướng không có quyền yêu cầu viện kiểm sát hay tòa án phải làm việc nọ việc kia, vì các cơ quan này độc lập và chỉ tuân thủ theo pháp luật. Mọi tổ chức và cá nhân không ai được can thiệp vào tính độc lập của viện kiểm sát và của tòa án. Đấy là luật. Tôi cho rằng có lẽ là đội ngũ tham mưu cũng có những sơ suất khi trong văn bản có những vấn đề về mặt câu chữ không chuẩn.
Và tôi xin nhắc lại mối quan hệ nhân quả. Đã là quyết định thu hồi đất sai, cưỡng chế sai, thì người ta chống lại cái đó là chống lại hành vi trái pháp luật của người và tổ chức khác, không thể nói rằng người ta chống thi hành công vụ được. Đã là thi hành công vụ, thì đấy là người công chức nhà nước hay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ để thực hiện việc công, và việc công đó phải đúng pháp luật.
Còn ở đây việc trái pháp luật thì tại sao lại gọi là chống người thi hành công vụ được. Tôi ví dụ như cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, mà người vi phạm luật lệ giao thông như vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều, cảnh sát tuýt còi để xử phạt mà chống lại cái việc đó thì chống người thi hành công vụ. Nhưng ngược lại người cảnh sát đó, công dân người ta không vi phạm anh không có quyền kiểm tra người ta. Anh tuýt còi để đưa ra yêu cầu abc, mà người ta chống lại việc đó thì không thể gọi là chống người thi hành công vụ được. Đó là mối quan hệ biện chứng.
Cái nữa là trong bộ luật hình sự của Việt Nam đã nói rằng, người ta được quyền chống lại việc làm sai của pháp luật, nhưng không được vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Bây giờ Thủ tướng đã khẳng định thu hồi đất sai, cưỡng chế sai và phá dỡ nhà sai. Vậy thì người ta chống lại cái sai đó là hợp pháp, nhưng có mức độ. Chứ còn việc ông Vươn sử dụng vũ khí nọ kia thì đấy là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà pháp luật không cho phép. Do đó việc truy tố một số người trong gia đình ông Vươn về tội giết người theo điều 93 là không đúng pháp luật. Mà theo quan điểm của tôi là truy tố ở tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
Đồng thời ở đây Thủ tướng chỉ nói đến là việc phá dỡ nhà ông Vươn sai, đó là tội phạm hủy hoại tài sản. Còn một tội nữa. Trong bộ luật hình sự nước CHXHCNVN đã có riêng quy định về đất đai. Có một điều luật chuyên biệt, đó là vi phạm về quản lý đất đai. Thì ở đây ra quyết định cưỡng chế sai, thu hồi sai, rõ ràng đã vi phạm điều đó, thì cần phải khởi tố những người thực hiện việc quản lý đất đai trong sự việc này, theo điều luật đó đã. Còn những ai chỉ đạo phá dỡ, thì đấy là phạm vào tội hủy hoại tài sản.
Hai nhóm tội phạm đó, hai hành vi đó khác nhau, nhưng tôi thấy rằng không nhắc gì đến vi phạm về quản lý đất đai. Và một điều quan trọng nhất mà dân rất chờ đợi, đó là việc cưỡng chế.
RFI: Chính quyền đã huy động hàng trăm công an, bộ đội để cưỡng chế, và ông Đoàn Văn Vươn phải phản ứng. Như vậy nếu truy tố vì tội « giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng » thì có nặng quá không thưa luật sư ?
LS Trần Đình Triển: Hiện nay cơ quan điều tra Hải Phòng khởi tố các cá nhân trong đại gia đình ông Vươn về hai tội : tội giết người, theo điều 93, và tội chống người thi hành công vụ theo điều 257 bộ Luật hình sự. Khởi tố vụ án theo tội hủy hoại và cố ý hủy hoại làm hư hỏng tài sản, theo điều 142 Luật hình sự về hành vi phá hoại tài sản của gia đình ông Vươn.
Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có nhiều ý kiến khác nhau về tội danh đối với hai nhóm hành vi của các cá nhân trong gia đình ông Vươn, và cơ quan quản lý nhà nước ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Nhưng có ý kiến cho rằng ông Vươn và một số người khác có tội, hoặc cần khởi tố thêm tội theo điều 233 – tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ.
Theo quan điểm cá nhân tôi, cụ thể là khởi tố một số cá nhân trong gia đình ông Vươn về tội giết người theo điều 93 là không đúng. Nếu chiếu theo điều luật này thì họ có thể bị xét xử theo tiết A (giết nhiều người), tiết B (giết người đang thi hành công vụ hoặc lý do công vụ của nạn nhân, tiết L (bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người), tiết O (có tổ chức), thuộc khoản 1 điều 93, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điều 46 bộ Luật hình sự, thì được áp dụng điều 47, quy định hình phạt nhẹ hơn, thì mức án nhẹ nhất của họ có thể được áp dụng theo khoản 2 điều 93 khung hình phạt liền kề thấp nhất cũng là 7 năm tù.
Thứ hai là căn cứ vào tính chất của hành vi, đặc biệt là kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đã khẳng định việc cưỡng chế, thu hồi đất, việc phá hủy tài sản của gia đình ông Vươn là việc làm trái pháp luật của chính quyền và một số cá nhân UBND huyện Tiên Lãng. Như vậy việc chống đối của các cá nhân trong gia đình ông Vươn là nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước – pháp chế xã hội chủ nghĩa, lợi ích tập thể – những hộ nuôi trồng thủy sản tại đây, và bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.
Xét trên phương diện tương quan lực lượng giữa bên xâm hại và bên chống trả : Tuy nhiên hành vi chống đối của một số cá nhân trong gia đình ông Vươn không tương xứng với hành vi xâm hại của nạn nhân, tức là quá mức cần thiết, sử dụng phương tiện và phương pháp để chống trả có thể làm chết nhiều người, tội phạm đã hoàn thành nhưng chưa đạt. Hành vi đó cũng gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng theo tôi là phạm điều 96 bộ Luật hình sự – tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
Căn cứ tính chất của hành vi, thì một số cá nhân trong gia đình ông Vươn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 96 bộ Luật hình sự. Điều luật nói rõ rằng giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì phạt tù từ 2 đến 7 năm. Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ được áp dụng theo điều 46 và điều 60 bộ Luật hình sự, thì có thể xử phạt từ 2 đến 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.
Theo tôi, truy tố theo tội danh này là thể hiện đúng tính chất vi phạm, đúng pháp luật và thể hiện tính nghiêm minh, và tính chất nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong vụ việc này.
Còn việc khởi tố một số cá nhân trong gia đình ông Vươn về tội chống người thi hành công vụ, theo quan điểm của tôi là không đúng. Vì khi nói đến người thi hành công vụ thì phải hội đủ cả ba điều kiện sau đây. Thứ nhất là người đó thực thi đúng nhiệm vụ, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công phân nhiệm. Thứ hai là đang thực thi hành vi thi hành công vụ. Cái yếu tố thứ ba rất quan trọng, là nhiệm vụ phân công thực hiện phải đúng pháp luật.
Như vậy thì việc cưỡng chế, phá hủy tài sản v.v… đối với gia đình ông Vươn là trái pháp luật – kết luận của Thủ tướng đã nói rõ – thì không thể truy cứu trách nhiệm về tội danh này. Mặt khác mối quan hệ biện chứng của tính chất hành vi, giữa tội chống người thi hành công vụ đã được định khung trong điều 93, và không phải là công vụ trong điều 96. Vì vậy, đủ căn cứ để đình chỉ vụ án về tội danh này.
RFI : Dư luận cũng đặt ra câu hỏi về việc sử dụng lực lượng công an, quân đội để cưỡng chế…
LS Trần Đình Triển: Đấy là một quyết định hành chính, thì nó nằm trong pháp lệnh hành chính về quyết định hành chính phải có hiệu lực pháp luật. Nhưng lâu nay trong việc cưỡng chế hành chính thì chỉ có duy nhất là văn bản pháp luật nói rằng cưỡng chế hành chính về việc thu hồi đất đai thì được sử dụng lực lượng, tôi dùng chữ abc. Cho nên gây nên một sự bất bình đẳng trong các quyết định cưỡng chế hay xử phạt hành chính.
Tôi lấy ví dụ như cưỡng chế để thu thuế chẳng hạn, hay là cưỡng chế về việc xây dựng nhà trái phép, hay những nghĩa vụ khác v.v… về lao động chẳng hạn, cũng là quyết định hành chính. Nhưng đã là quyết định hành chính thì đều phải xử bình đẳng với nhau. Đã sử dụng lực lượng thì được sử dụng như nhau.
Nhưng lâu nay chúng ta cho chỉ có một phép, đó là sử dụng lực lượng cưỡng chế hành chính để thu hồi đất đai. Đấy là một cái dấu hỏi đặt ra bất bình đẳng trong pháp luật, và lâu nay sử dụng cả lực lượng quân đội, lực lượng công an. Tôi cho rằng đấy là việc không thể chấp nhận được.
Trong kết luận của Thủ tướng chính phủ không nói đến những vấn đề này. Tôi cho rằng Thủ tướng phải đưa ra một cách cương quyết, đó là cưỡng chế về thu hồi đất đai cần phải nghiêm cấm sử dụng lực lượng quân đội và công an. Vì lực lượng quân đội bảo vệ tổ quốc, lực lượng công an bảo vệ an ninh, chứ không thể sử dụng quân đội nhân dân và công an nhân dân để đi chống lại việc quyền lợi của nhân dân hay để yêu cầu nhân dân phải thực hiện. Đấy là việc của hành chính.
Có chăng thì thành lập một bộ phận cảnh sát tư pháp chẳng hạn hoặc cảnh sát hành chính để thực hiện nhiệm vụ đó thì dễ nghe hơn và được lòng dân hơn. Sử dụng lực lượng như vậy đưa lại sự việc cưỡng chế để thu hồi đất đai vì mục đích công cộng, vì an ninh quốc phòng thì có thể sử dụng các lực lượng đó được. Cái đấy là bảo vệ lợi ích công, và thu hồi cho lợi ích công.
Còn chúng ta thu hồi đất để cho người khác thuê, thu hồi đất cho các doanh nghiệp kinh doanh sinh lợi trên đấy, tạo nên sự bất công trong xã hội. Ví dụ trả cho dân thì hai trăm nghìn một mét, ngày hôm trước hôm sau thu lại cho doanh nghiệp thì bán 20 triệu một mét. Dân người ta chống lại những sự bất công đó. Sử dụng các lực lượng quân đội công an để đi cưỡng chế chuyện đó, tôi cho rằng đang làm mất niềm tin của nhân dân đối với lực lượng quân đội và công an. Tôi thấy rằng cái vấn đề và cũng mong muốn mà tôi rất đồng tình quan điểm của đại tướng Lê Đức Anh chủ tịch nước, cũng như một số vị lão thành cách mạng, tôi hoàn toàn đồng tình.
Và trong văn bản nếu về báo chí thì chỉ cần một lời khen là đủ. Tức là các báo chí đã kịp thời đưa thông tin phản ánh một cách trung thực khách quan về vụ việc để dân hiểu, dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra, và để các cơ quan nhà nước nắm thông tin để xử lý vụ việc được khách quan và đúng pháp luật là đủ. Còn sau đó còn xen là phải định hướng rồi phải thế nọ thế kia dễ cho người ta nhầm lẫn là ở đây vừa khen vừa chê, và người ta có thể suy luận là ẩn náu sau đó một vấn đề gì đó. Với góc độ Thủ tướng thì chỉ cần kết luận cái chính thôi, không nên đưa vào những chi tiết đó. Đừng để cho công luận người ta bình luận và dân người ta hiểu nhầm đi với tư cách là một nguyên thủ quốc gia.
RFI : Xin rất cảm ơn luật sư Trần Đình Triển đã vui lòng dành thời gian để trả lời RFI Việt ngữ.
Nguồn: RFI






1234 said
Luật sư Trần Đình Triển nói rất hợp lòng dân. Tại sao đã lâu rồi mà không xử lý để ông Vươn và ông Quý còn phải ra ngoài làm ăn nữa chứ. Nếu mấy ông cán bộ nhốt hoài vậy chắc ngày mai hoặc ngày kia lại phải bồi thường Danh dự và vật chất trong thời gian 2 ông này bị nhốt. Thật là bất công quá. Mấy ông cán bộ Tiên Lãng và Hải Phòng làm sai thì không bị nhốt ngược lại ông Vươn và ông Quý chống lại bọn Lưu manh thì bị nhốt hoài.
Nguyễn Chí Vinh said
Bài phát biểu thật tuyệt vời:tôn trọng luật pháp,khách quan ,đúng người đúng tội,có tính thuyết phục cao.Luật sư có quan điểm tương tự như bà Nguyễn Minh Nhị nguyên chủ tịch tỉnh An Giang.Cám ơn các vị đã vì dân mà dám nói sự thật.
XYZ Quest said
Nên xậy dựng và phổ biến một hướng dẫn những bước chuẩn bị hoặc một quy trình giúp người dân bị áp bức chống trả một cách hữu hiệu và hợp pháp nhất để giảm thiểu tối đa các trách nhiệm hình sự của họ khi hành vi này nhằm chống trả những kẻ lợi dụng quyền lực “thi hành “tư vụ, có những hành động sai, ngược vợc với luật pháp, hiến pháp”…có thể bị vu tội “chống trả gười thi hàng công vụ, giết người…” như trong trường hợp anh Vươn và những trường hợp khác nữa.
DE NGHI KHOI TO LIEM, HIEN, THOAI, CA said
GIA ĐÌNH ANH VƯƠN LÀ NGƯỜI BỊ HẠI KHẨN TRƯƠNG LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ THEO ĐIỀU Điều 105. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ, ĐƠN GỬI: CÔNG AN, VIÊN KIỂM SÁT, TOÀ ÁN
Đề nghị khởi tố các bị can: Hiền, Liêm, Thoại với các tội danh sau, căn cú vào bộ luật hình sự 1/1/2010
1. Hiền, Liêm:
Tội 1. Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ
1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội đối với nhiều người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Tội 2. Điều 124. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân
1. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
Tội 3 Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
3. b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
4. d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
6.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.
Tội 4 Điều 142. Tội sử dụng trái phép tài sản
1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hậu qủa rất nghiêm trọng;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội gây hậu qủa đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Tội 5 Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
d) Để che giấu tội phạm khác;
đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;
e) Tái phạm nguy hiểm.
g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Tội 6 Điều 145. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản
1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.
Tội 7 Điều 174. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
b) Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Đất có diện tích rất lớn hoặc có giá trị rất lớn;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:
a) Đất có diện tích đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Tội 8 Điều 280. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.
Tội 9. Điều 282. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
Tội 20. Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.
3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
LIÊM, HIỀN PHẠM 20 TỘI, CĂN CỨ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ BAN HÀNH 1/1/2010
3. Tội Thoại
Tội 1. Điều 121. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:
a) Phạm tội nhiều lần;
b) Đối với nhiều người;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Đối với người thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Tội 2. Điều 122. Tội vu khống
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với nhiều người;
d) Đối với ông bà, cha mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
đ) Đối với người thi hành công vụ;
e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
DAU MAU said
Nhóm Việt Kiều Yêu nước Hoan hÔ THU HƯƠNG ( PARIS ) HƯƠNG THU
Ngu Như Bò said
Nếu Ngu Như Bò tôi bảo đảng CS hãy lấy sự công bằng và hạnh phúc của dân để làm nền tảng cho sự vửng mạnh của mình thì chắc là đảng sẽ không chịu, vì như vậy đảng sẽ không giàu. Đảng CS thiện nghệ về làm giàu bằng hành vi cắp và cướp.
Hồi nạn đói năm Ất Dậu, chính phủ Trần Trọng Kim lo quyên góp lúa gạo trong nam ra cứu đói ở ngoài bắc, CS thì lo chận những đoàn tàu thuyền chở lúa gạo để cướp đem vào chiến khu, còn những thóc gạo ra tới ngoài bắc chuẩn bi cứu đói thì CS xúi dục dân đói nhào vô cướp gọi là cướp kho thóc Nhật, người dân đói chỉ hai bàn tay thì lấy đi được bao nhiêu đâu, hon 90% thóc gạo cứu đói bị chở vào chiến khu, để cho hơn 2 triệu người dân chết đói.
Lúc bắt đầu nắm quyền ở miền bắc, lập tức cướp tài sãn của những người giàu có, gọi họ là tư sãn mại bản, địa chủ, vu cho họ đủ thứ tội để giết họ cướp của, để cho mọi người dân đều phải nghèo, sau đó đem hàng triệu sinh mạng của thanh niên miền bắc rải khắp miền nam để làm công việc gọi là “giãi phóng miền nam” mua chịu súng đạn của Trung Cộng đem vào trong nam bắn giết, sau khi cướp được miền nam hành động đầu tiên là cướp nhà của những người dân chạy loạn không trở về kịp, cướp nhà của thương phế binh Sài Gòn, cướp nhà riêng của sỉ quan Sài Gòn bi thua trận, thậm chí nhà có con là sĩ quan Sài Gòn cũng bị cướp, tiêp theo đó là đánh tư sãn, thực ra là cướp, điể tiền hạn mức cũng là cướp, sau đó là cướp đất của dân, nhà có người vượt biên cũng bị cướp, lấy thóc gạo trong nam để trả nợ súng đan cho Trung Quốc dẫn đến nạn đói thê thảm cho nông dân trong nam vào năm 1978 rồi đổ thừa cho thên tai, tiếp theo là hai trận đói của nông dân năm 1984 và 1986 rồi hợp tác xã tan vỡ, người dân chém lộn lẫn nhau để dành lại đất đai của minh, đảng CS bưng bít thông tin, người dân thì thầm kể cho nhau nghe, thì đảng CS tung những tên chó săn để lùng bắt những người kể. Hơn một triệu sinh mệnh dân Việt bỏ mình ở biển khơi vì chạy trốn sự tàn ác của CS. Tình hình đất nước bi đát không còn người giàu nào nữa để cướp dẫn đến nghị quyết đổi mới, mở của, đặt ra một pháp nhân tưởng tượng gọi là “chế độ quan liêu bao cấp” rồi nguyền rủa nó, trút sạch mọi tội lổi vào đó, đảng CS hết sạch tội lổi, đặt ra thêm vài thành phần kinh tế, khuyến khích dân làm giàu, có những người dân ngây thơ và tài giỏi, tin vào sự khuyến khích này đã làm giàu để rồi bị cướp cả tài sãn và sinh mệnh, bi đát nhất là vụ Bĩm Hoạt ở Rạch Giá, ông ta sở hữu một đội thuyền đánh cá khơi nhiều thuyền hơn cả hải quân VN, sau ông ta bị vu cho một tội nào đó (hình như là tổ chức vượt biên gì đó), toàn bộ đoàn thuyền của ông bị tạm giữ, ông ta bi nhốt, rồi vào một ngày, người ta nhìn thấy ông ta chết trong tù với cây đinh 1 tấc đóng lút vào trong đầu. chính quyền kết luận ông ta tự tử. Vụ án được khép lại, tài sãn bị tạm giữ không bao giờ trả.
Vụ thứ hai không kém phần bi đát là Tăng Minh Phụng, Phụng là người mạnh dạn và táo bạo trong làm ăn và thành công, khi giàu có lại thích giúp đỡ gười nghèo xây rất nhiều nhà tình thương, bị vu cho tội mua bán đất đai, đỡ hơn Bĩm Hoạt là không bị dàn cảnh tự tử mà được đưa ra tòa xữ công khai, trong phiên tòa bất hợp pháp này, viên chánh án làm luôn trách nhiệm công tố mặc dù có người của kiểm sát phụ trách công tố rồi, dù vậy, cả chánh án lẫn kiểm sát đều thua lý của những luật sư bào chữa, cuối cùng tòa tuyên án tử hình cho Tăng Minh Phụng, tài sãn bị tịch thu.
Vụ Tân Trường Sanh, Trần Đàm bị vu cho tôi hối lộ và trốn thuế, trong một đất nước mà các viên chức có oai quyền luôn luôn vòi vĩnh hối lộ, và chính sách thuế mờ mịt với nhiều cách diễn giãi thì tội hối lộ và trốn thuế dể dàng chụp cho bất kỳ ai đang kinh doanh. Trần Dam bị tử hình.
Vụ Trịnh Vĩnh Bình thì nhà nước bị hố to. Sau khi vu cho tội mua bán đất đai, để tich thu tài sãn và tuyên tù chung thân (không dám tử hình vì Bình là người Hà Lan), khi giãi ra Hà Nội giả vờ để cho Bình xổng, tính mượn tay giang hồ Hà Nội để diệt khẩu, không ngờ Binh xổng thiệt chạy trốn vào sứ quán Hà Lan được đưa về nước qua đường ngoai giao. Tới Hà Lan, Bình kiện chính phủ VN ra tòa án quốc tê với mức đòi bồi thường lên gấp hơn 10 số tài sãn bi CSVN tịch thu. Để giử thể diện, VN xin được thỏa thuận với Bình bên ngoài tòa án, cuộc thỏa thuận xong xuôi, Bình cam kết giử kín nội dung thỏa thuận, giới thông thạo suy đoán không dưới 150 triệu dollars (vì đây là mức đòi của Bình). trước đó Bình đem về VN chỉ có 1 triệu dollars và 96 ký vàng. Qua vụ này đảng CS rút kinh nghiệm là không nên cướp của công dân nước ngoài, cướp của dân minh cho chắc ăn.
còn rất nhiều vụ nữa không thể kể hết.
Vì vậy mới có vụ Đoàn Văn Vươn
Ngu Như Bò tôi đưa ra vài bằng chứng “không thể chối cãi, chỉ có thể bắt nhốt rồi dàn cảnh tự tử trong tù”, nên Ngu Như Bò tôi sợ lắm nên dấu mình rất kỹ, có huynh nào có biết thì hãy thương sót dùm, đừng có chỉ cho bọn cướp nó bắt rồi nó dàn cảnh cho Ngu Như Bò tôi tự tử trong tù, Ngu Như Bò tôi còn cha mẹ già đều trên 90 cả rồi lại là con một nên lở có gì thì không ai nuôi cha mẹ già, tội nghiệp lắm.
1nxx said
Trong suốt chiều dài lịch sử “thu hồi” của đảng ta, có lẽ đảng chỉ thua trắng có 2 lần.
-Lần 1 thua tòa án Ý trong vụ VietnamAirline.
-Lần 2 thua tòa án quốc tế trong vụ Trịnh Vĩnh Bình.
Nếu đảng ta (nhà nước ta) bị kiện về vi phạm nhân tại tòa án quốc tế Toà án Quốc tế vì Công lý (International Court of Justice – ICJ) Den Haag, Hà Lan thì kết quả chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Muốn kiện thắng đầu tiên phải có văn phòng luật sư giỏi như của Trịnh Vĩnh Bình. Muốn thuê văn phòng bảo vệ đó phải có tiền. Mà chúng ta không có 1 quỹ dân chủ để làm việc này. Đáng tiếc vì không có tiền nên không thực hiện được chứ đây là 1 khả năng vô cùng triển vọng để đòi trả tự do cho các tù nhân dân chủ và phong tỏa tài sản của đảng trên khắp thế giới.
Phải chăng còn quá sớm để thành lập 1 quĩ dân chủ cho VN?
Tại sao không kiện đảng ta ra dư luận quốc tế (tòa án quốc tế)?
Đỗ Quốc Minh said
Sợ hay không sợ là chuyện của con người.Còn “có áp bức là có đấu tranh”,”con giun xéo mãi cũng quằn”,,,là QUY LUẬT TẤT YẾU .Cũng như có ĐCS nào lại muốn cái khối XHCN độ sộ ngày nào kia bổng chốc tan như xác pháo đâu?.Nhưng vốn là QUÁI THAI của nhân loại nên cuối cùng ,tất yếu nó phải vậy.
Giắc - cu said
Một sự đánh đổi dễ hiểu nhưng chưa sòng phẳng
Băn khoăn nhất, xót xa nhất chính là bản án dành cho Đoàn Văn Vươn và gia đình. Bản án này đã rơi vào tình huống mâu thuẫn thường thấy giữa công bằng và quyền lực. Một khi chính quyền giải quyết công bằng cho Đoàn Văn Vươn thì ngược lại thể chế chính trị, quyền lực tuyệt đối của bộ máy nhà nước trong đất đai thậm chí các lãnh vực khác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không còn cách nào khác phải nhả lại quyền lợi ích chính đáng của Vươn nhưng phải tước đi quyền tự do tóm lại ông Vươn sẽ hưởng quyền lợi hợp pháp của mình trong tù. Không thể để con người này tự do ngoài đời được vì nó sẽ là một miếng mồi lửa cho những vụ khiếu kiện đông người, một kinh nghiệm trong việc khiếu kiện đòi đất sẽ gây khó khăn nguy hiểm cho một chính quyền đầy rẫy tham nhũng. Đó cũng là suy nghĩ của những vị cầm quyền hiện nay. Bàn về áp dụng luật như luật sư Trần Đình Triển thì còn gì để nói nữa nhưng đời nào chỉ có một ông Vươn mà thể chế chính trị cùng bộ máy nhà nước đầu hàng 100% sao? không bao giờ. Phải đánh đổi thôi nhưng sự đánh đổi này cũng chưa sòng phẳng theo lẽ thường vì thiếu một người quan trọng đó là nhân dân. Nhân dân được gì trong vụ đánh đổi này? chưa thấy chính phủ nói tới dù là một lời xin lỗi do việc “cố ý làm trái” của quan chức Hải Phòng gây phẫn uất trong lòng người cả nước. Đảng là người sử dụng lãnh đạo điều khiển bộ máy nhà nước này? Tiên Lãng nói riêng và cả nước nói chung cũng tránh né. Một cái lổi quá lớn trong hệ thống chính trị của mình mà không kiểm điểm trước nhân dân. Cái lỗi là để xảy ra tình trạng đảng viên bè phái thao túng tổ chức đảng thành một thế lực chuyên quyền đoạt lợi nhan nhản trên cả nước mà nhân dân đã tận mắt chứng kiến. Phải nặng tay hơn nữa với bọn quan lại Hải Phòng và chính quyền phải thay đổi triệt để vấn đề quản lý đất đai sau vụ Ô.Vươn này thì mới sòng phẳng với nhân dân, đó là chưa nói tới cụm từ lớn lao là “Vì dân”.
1nxx said
Nếu cá nhân không có quyền sở hữu đất đai thì nhân dân ta chả sơ múi được gì trong vụ này. Nước VN vẫn hòan tòan là tài sản riêng của đảng. Đòan dân mất đất oan sẽ tiếp tục nối đuôi nhau đi kiện củ khoai. Và sẽ có Đòan Văn Vươn thứ 2 xuất hiện, sớm hay muộn mà thôi.
Dân khổ said
Những người dân Việt nam từ khi có Đảng anh minh, đã được đảng giữ giúp từ ruộng đồng, đến tài sản, nhà cửa, thậm chí cả tính mạng, thậm chí đến cái từ ngữ “nhân dân” cũng được quả lý hộ ( đất đai thuộc quyền quản lý của toàn dân , vì vậy nên nhà cầm quyền chỉ cho ra một cái gọi là văn bản cưỡng chế, là đến lấy thôi, dân phản ứng thì kết tội chốn người thi hành công vụ thế là tàn đời thôi)vì thế dân Việt nam luôn luôn nhớ ơn Hồ chú tích và Đảng quàng vinh để bây giờ chỉ cần giữ lại mỗi cái ” cát tút ” là tha hồ mà sung sướng rồi còn gì.
1nxx said
Cát tút cũng chưa chắc phải của dân, mất tích hay phục hồi nhân phẩm như Bùi Hằng, Điếu cày có thể xảy ra với bất cứ ai, đảng thích là dân mất tích.
MỘT CCB said
Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nói ông “hơi thất vọng” về kết luận của Thủ tướng quanh vụ Tiên Lãng.
“Tôi hơi thất vọng về kết luận của Thủ tướng, mặc dù Thủ tướng xác nhận việc làm của Hải Phòng và Tiên Lãng là sai trái.”
“Thủ tướng vẫn nhắc lại tội giết người, chống người thi hành công vụ của ông Vươn. Theo tôi và nhiều người khác, đó không phải là tội.”
“Đó là hành động tự vệ. Nếu ông không có hành động đó, chắc gì vụ giải tỏa tạo thành làn sóng phẫn nộ của xã hội, tạo áp lực để chính phủ phải ra tay.”
“Nếu ông không làm vậy, dứt khoát chính phủ sẽ không để ý đến, và Hải Phòng, Tiên Lãng sẽ thực hiện được hành vi trái pháp luật của mình.”
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/02/120211_tienlang_lehieudang.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/02/120211_tienlang_lehieudang.shtml
Cái nhà anh nuật xư Triển này gây cho nhiều người thất vọng lắm (hay bằng mua? bằng tại chức?)
Mấy năm trước anh ta bảo giúp cháu học sinh ở VĂN LÂM kiện thằng “…” hàng xóm sang hiếp dâm em lúc em đang tắm(thằng hàng xóm trước yêu mẹ cháu bé),nhưng kẻ hiếp dâm là con một thằng cán bộ ở Viện kiếm sát tỉnh HƯNG YÊN nên nó được thằng quan tòa cho hưởng 4 năm tù.
Kết cục Triển cũng không làm.
Giờ lại nói xằng nói bậy : Thi hành công vụ nghĩa là gì? Anh Vươn phòng vệ chính đáng hay không?
Trẻ lên 5 cũng hiểu.Triển ơi là Triển! Vì Dân cái con mẹ gì!
NCH said
Em đồng ý về việc: “Không thể xem ông Đoàn Văn Vươn là chống người thi hành công vụ” mà phải xem ông Vươn này là : CHỐNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ. Thế bắn nó mới dễ..
TTTT said
Khi cơ quan nhà nước làm sai không đúng pháp luật qui định, tội phải được xử và người làm sai nên dân chống lại, cho dù có thiệt hại về nhân mạng thì chỉ là tự vệ, chứ không phải chống người thi hành công vụ
Bất Bình said
Hãy hỏi ông Ca, giám đốc công an Hải Phòng xem. Nếu ông ấy đổ biết bao mồ hôi nước mắt để biền một vùng hoang thành một khu nuôi trồng rồi vừa đến lúc chuẩn bị được thu hoach thì có kẻ đến cướp sạch thì ông ấy dùng AK, B40 hay súng phun lửa để chông lại?
Dân Viêt said
Gửi LS Trần Đình Triển.
Các luật sư tiến bộ của VN nên thảo đơn kiến nghị với lý lẽ xác đáng gửi Quốc Hội yêu cầu tha bổng Đoàn Văn Vươn.
Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ cùng ký tên vào đơn đó.
Các bác nghĩ xem có đến nửa triệu người công khai ủng hộ anh Vươn hay không?
1nxx said
Hoàn toàn nhất trí với bác Dân Viêt. Tôi ủng hộ đề nghị của bác đấy.
Thanh said
Toi cung nhat tri va san sang ky ten vao kien nghi.
Mongun said
Nếu các luật sư không dám thảo đơn, em đề nghị bác nào văn hay chữ tốt thảo đơn cũng được, chúng em sẽ ký (riêng Anh Ba Sàm chỉ nên đưa tin thôi, ABS không nên mạo hiểm thêm nữa bà con sẽ mất chỗ dựa)
Hoàng Thanh trung said
Anh em Vươn không cố ý giết người. Họ chỉ muốn gây tiếng nổ để dằn mặt. Nếu thực sự muốn giết người, họ đã từng biết quai đê lấn biển, không khó gì mua vài chục cân thuốc nổ, kíp mìn và vài khẩu AK, B40.
Có hà khắc lắm, cũng chỉ nên truy tố họ ở tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và tội sử dụng trái phép chất nổ.
Nếu công bằng và anh minh sáng suốt, có lương tâm, nên tha bổng họ, vì họ là nạn nhân của chính quyền thối nát, khinh dân, ngồi xổm trên pháp luật. Họ có công giúp nhà nước ngó lại đội ngũ tham quan biến chất trong hệ thống, xem lại chính sách đất đai bất hợp lý gây bức xúc lớn khắp cả nước.
Trần Định said
Trần Định:
“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. “Còn cái lai quần cũng đánh”. Đó là truyền thống đạo đức của Người Việt Nam được hun đúc bởi 3 cuộc kháng chiến chống xâm lăng từ ngoại bang từ mấy thế kỷ nay. Trong vụ Đất đai ở Tiên Lãng, người đứng đầu Chính Phủ Việt Nam sau hơn một tháng trời nghe ngóng, thẩm tra và được hậu thuẫn của các bộ ngành có liên quan, được truyền thông báo chí cả nước cung cấp đầy đủ dữ liệu để xác minh đã kết luận: “- việc cưỡng chế thu hồi đất là sai, những cán bộ sai phạm phải bị trừng phạt, đồng thời yêu cầu địa phương để cho ông Vươn tiếp tục sử dụng đất”. Có nghĩa là anh em gia đình nhà Đoàn Văn Vươn không chống người thi hành công vụ mà là bằng sự quả cảm của mình, chống giặc cướp để bảo vệ tài sản, nhà cửa và lợi ích hợp pháp của mình đến cùng. Sự quả cảm ấy là tấm gương sáng cho 70% Người Dân Việt là nông dân noi theo. Cuộc tự vệ không cân sức ấy đã mở ra một bước ngoặt lớn trong tiến trình làm lại luật ruông đất và là lời giải cho một bài toán hóc búa về đất đai ở Việt Nam trong những thập kỷ sắp tới.
Hoan hô anh em nhà Đoàn Văn Vươn.
Hoan hô TT đã nhìn thấy thực tiễn. Chỉ tiếc là TT không giao cho Bộ CA điều tra khởi tố vụ án Tiên Lãng mà lại giao cho chính quyền và đảng bộ Hải Phòng thực thi việc sửa sai thì khác nào trao trứng cho ác để những ông quan tham ở đây ném đá dấu tay, vừa ăn cướp vừa la làng.
Còn mấy ông quan hàng tỉnh ở HP như ông Thành, ông Điền, nếu là người có lòng tự trọng , là Con Người thực sự thì không cần đợi dư luận dạy bảo, các ông nên từ chức ngay vài tuần sau sự việc đáng tiếc xẩy ra mới là đúng đạo làm Người.
dân việt said
Không ngờ tránh vỏ dưa gặp đá xanh ,gãy răng dân đen .
Thế kỷ 21 loài người đa số được sống trong công bằng ,bác ái ,thượng tôn pháp luật nhưng cũng có thể là thế kỷ có những thế lực tàn độc nhất lịch sử loài người .
1nxx said
Chính xác, chúng tập hợp tất cả những gì tàn bạo nhất và dã man nhất của 20 thế kỷ trước vào làm 1.
trucly said
bài viết chính xác quá hay
tôi chung ý theo ý kiến của luật sư
Giangho said
Không nói ra, nhưng phưong châm của: một bộ phận không nhỏ ĐV nhất là lãnh đạo chính quyền là VÌ ĐẤT QUÊN DÂN, VÌ THÂN PHỤC VỤ!
Chỉ có Dân mới có đất, vì ĐẤT ĐAI SỞ HỮU TOÀN DÂN mà! Muốn có đất phải lấy của Dân chứ. Lấy không được thì lừa lọc và cưỡng chế bằng được chứ.
Nếu Dân sai thì xử theo luật.
Nếu ĐV sai thì kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Nếu lãnh đạo sai thì: tôi xin nhận trách nhiệm chính trị, chứ tôi đâu có quyết định nào sai!
Hehe
LS Trần Đình Triển : “Không thể xem ông Đoàn Văn Vươn là chống người thi hành công vụ” | Vụ Án Cù Huy Hà Vũ | CHHV.TK said
[…] Theo Anhbasam […]
luật mang số 2 còng said
nghe quen quen, “ai đi biểu tình chống TQ thì được tiền…”…
xin đừng trúng mưu của kẻ xấu giấu mặt, chúng luôn gán “tiền” với mọi suy nghĩ, hành động phản đối lại sự bất công, thối nát, tệ nạn của chốn quan trường…và tiếp theo, sẽ đội mũ, gắn mác phản động để xử theo luật có 2 còng số 8…
Kinh, vãi, hãi, tởm lợm…!
CAM không ăn, không uống được said
để nghị A3S cho hạ những com dạng này xuống đi,
anh không sợ cháy nhà và trúng mưu của kẻ “xấu” thâm hiêm giấu mặt ngay cả trong thế giới ảo à ?!
1nxx said
Bác CAM không ăn, không uống được nên làm 1 trang web riêng của mình để bác muốn làm gì thì làm.
Tại sao bác không cho phép chúng tôi mở mồm, bác muốn bịt mồm chúng tôi đến bao giờ nữa?
Bịt mồm dân không cho dân nói thì sẽ không có tiếng nói mà chỉ có tiếng mìn thôi bác ơi.
Bác rung cây nhát khỉ vô ích.
Say Suốt 4 Mùa (Paris) said
Mẹ kiếp ! Đến hiếu hòa cỡ như “1nxx” mà còn dọa phải dùng đến “mìn” , thì liệu Câu nói của một Chính khách Mỹ dành cho các bác cách đây khoảng 2 năm : “ Các bạn chỉ là một loại người , mà chả có con Bồ câu nào khi đến gần lại không “hóa thân” thành Ác điểu cả ”
Có ngoa tí nào không ạ (?)
1nxx said
Chí Phèo đổ đốn không phải do Chí Phèo muốn mà do Bá Kiến.
Tôi luôn luôn ủng hộ nguyên tắc dân chủ : bàn luận, biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, khế ước xã hội có giá trị cho mọi thành viên và chống bạo lực.
Nếu được lựa chọn tôi chọn cách mạng nhung của đông Âu thay vì cách mạng Libya.
Nhưng nếu không còn đường nào khác tôi chọn cách mạng Libya thay vì chọn Gaddafi.
Phật giáo luôn chủ trương giới sát nhưng „sát nhất miêu cứu vạn thử“ cũng chính là giới sát.
Hương-Cải 2012 (Canada) said
*** Phản hồi Comment 12/02/2012 lúc 19:36 cùa Bạn “1nxx”
Đúng ! Hoan nghênh Bạn “1nxx” tối đa .
1nxx said
Còm số 67 của tôi là để trả lời còm số 66 của bác Say Suốt 4 Mùa (Paris), không hiểu sao tôi đã chọn câu trả lời ngay dưới còm 66 mà nó lại tách riêng ra thành còm 67 thế này.
Cúp 81 said
Khà khà khà ..Lần này CAM bị anh 1nxx tát vào má một cái tối tăm mặt mũi. Tôi đề nghị CAM chìa má bên kia cho 1nxx tát một cái nữa cho đủ, sau đó biến đi cho anh em nhờ
Lão Già Khùng Tiên Lãng said
Khổ lắm , dốt mãi (dạo này còn kiêm cả tâm thần nữa chứ) , nói như chưa bao giờ có một phút giây gọi là “mệt mỏi đích thực” trong cuộc đời này !
Có thích “ngửi” Hoa Cải không nào ? Trả lời !
Lão Già Khùng Tiên Lãng said
“còm” vừa rồi lão gởi cho CAM đấy nhá !
Khải said
Một luật sư chính nghĩa và can đảm !
Lỗi hệ thống mà !
Xóa hệ thống độc tài mới tiến lên được .
1nxx said
Trên căn bản tôi đồng ý với luật sư Trần Đình Triển, tuy nhiên có 1 vài điểm tôi chưa hoàn toàn nhất trí với luật sư :
-Cướp đến nhà thì người dân có quyền tự vệ đánh trả, đó là quyền tự vệ hợp pháp. Và anh Vươn tự vệ trong giới hạn phòng vệ chính đáng, bởi vì so sánh tương quan lực lượng giữa anh em anh Vươn và bọn cướp thì anh em anh Vươn là quá nhỏ bé và quá lạc hậu so với đám cướp hàng trăm thằng với đầy đủ vũ khí hiện đại. Đây là cuộc tự vệ để sinh tồn giữa cái sống và cái chết của người dân cho nên nó không hề có giới hạn.
– Luật sư TĐT chưa chỉ ra được rằng đồng chí thủ tướng chính phủ cố tình lờ đi 1 sự thật hiển nhiên đang tàn phá xã hội VN :
+Vấn đề cường hào ác bá lợi dụng pháp luật chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản và đất đai của nhân dân lao động đã, đang và sẽ làm nhân dân ta bần cùng hóa. Mà phương tiện để cường hào ác bá thực hiện tội ác là luật đất đai phi nhân, phi lý. Chừng nào điều 5 chương I luật đất đai còn tồn tại thì còn Đoàn Văn Vươn.
+Lập luận nước ta đất hẹp người đông nên không cho phép cá nhân có quyền sở hữu đất đai là không có cơ sở, có lẽ đây là quan điểm thiển cận của cựu tổng bí thư Lê Duẩn. Hồng Kông có mật độ dân số khoảng 6076,4 người /km2 người dân vẫn có quyền sở hữu đất đai mà không có vấn đề gì hết. Việt nam có 259 người/km2 tại sao người dân không được sở hữu đất đai?
+Thực chất của luật đất đai là gì? Nước VN là tài sản riêng của đcsvn. 1 điều không thể chấp nhận được với khoảng 87 triệu người Việt không phải là đảng viên.
Vì vậy đấu tranh chống lại điều luật bất công này là nhiệm vụ của tất cả những người Việt có lương tri, để trả lại ruộng đất cho dân cày.
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
Lần từng bữa said
1nxx- tôi đồng ý với quan điểm của bạn. 87 triệu dân (đen),hơn 3 trăm ngìn cây số vuông,rừng vàng biển bac,khoán sản…đảng cs đã xem là tài sản riêng của họ ngay từ những ngày đầu thành lập đảng rồi. Tôi là con cháu Lạc Hồng,tôi có quyền sở hữu tài sản của ông cha ta để lại,thì tôi mới có nhiệm vụ gìn giữ. Còn của riêng đcs,chúng tôi giữ làm gì ??? ĐĐau lắm
nguyen thanh said
Khi cuong che sai muc dich thi do la di an cuop chu khong phai la cong vu !ma khi chong lai bon cuop co vu khi thi phai dung vu khi la bat buoc vi neu khong co vu khi, bon cuop se tieu diet minh ngay ! Phai khong ?
Quá đã said
Nhắn gửi LS TĐT : ” Từ nay trở đi, nếu phải đi công tác xa nhà buộc phải ngủ lại qua đêm thì xin ông ghé chốt dân phòng để xin tá túc, chứ đừng dại dột mà ngủ khách sạn nghe ” (còn nhớ hai bao su của đồng nghiệp chứ ?)
1nxx said
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Thu-Hương (Paris) said
* Phản hồi cho Comment của “Nguyenlong” .
Ông “Nguyenlong” kính mến !
Ông quá khinh thường QĐNDVN – Những Người đã từng quăng xương đổ máu ngoài chiến trường , để ông được yên ổn với cuộc sống giàu sang , nhung gấm trên biết bao đau xót , khốn cùng của Đồng Bào mình .
Ông chỉ tổ giỏi cái “ngón” lý sự cùn . Chỉ vì “điếc’ quá nặng nên ông không hề biết ‘sợ súng” đấy thôi .
Nhưng cho dù ông có sợ hay không sợ , thì những điều “tất yếu phải đến ” cũng đang tiến dần về phía ông rồi đấy .
Quân Đội không bao người ta quá lẽo mép và xu nịnh hèn hạ như ông đâu . Nhưng một khi người ta đã cảm thấy “khó chịu” rồi , thì ông cùng đồng bọn của ông cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được “dể chịu” tí nào đâu ông ạ !
Đừng đùa vui mãi trên khổ đau của người khác , cái thời của các ông cũng đã đến lúc chính thức kết thúc rồi đấy .
Nhóm Bộ Đội Liều Mạng Hải Phòng said
Hoan nghênh Thu Hương !
Nguyễn Tận Dụng said
Cô Thu Hương (Paris) ơi , còm Nguyenlong ở trang blog nào vậy, trong trang này thì tìm đọc chả thấy đâu cà ?
Hương thu said
lần sau, tốt nhất khi còm phản biện một com nao đo, bạn nên trích nguyên văn ( nếu com ngắn) or ý chính ( nếu com dài) và thởi điểm xuất hiên thì hay hơn, đỡ phải có nhũng câu hỏi như NTD ở trên.
Merci
Lan Anh – HN said
Hình như là Comment số 10 thuộc Entry 707 – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng .
TIN NGÀY 12/2/2012 | phamdinhtan said
[…] 711. LS Trần Đình Triển: “Không thể xem ông Đoàn Văn Vươn là chống người thi … -Posted by basamnews […]
josxv said
k biet Thu Tuong co doc duoc bai viet nay cung voi nhung phan hoi nay k nhi ???
Muỗi ! said
TT anh tài và giỏi giang còn có cả trang web riêng, cả trên f , vào đây ấy u : muỗi nhé !
1nxx said
Thế hả bác Muỗi? Sợ nhỉ. Windows sợ muỗi là điều dễ hiểu nhưng Linux có trị được muỗi không hả bác Muỗi?
qx said
Nếu các bác thật sự muốn cứu anh em ông Vươn thì xuống đường, kéo tới trụ sở chính quyền Hải Phòng, ôn hòa và đòi thả người như hồi bà con biểu tình đòi thả người, cứu binh nhì Tiến Nam ở Hà Nội vậy.
Tui đây không kích động vì không dám xem thường các bác, chỉ là ý kiến.
qx
1nxx said
Tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của bác Qx.
Khách said
Tôi đồng ý với bác, điều quan trọng là anh Vươn, anh Quý và nhưng người bị bắt phải được tự do, chúng ta phải đòi công lý cho người lương thiện.
Ngọc said
Xác định tội phạm luôn căn cứ trên hành vi đối chiếu với luật;
-Về phía các anh Công an, Bộ đội khi nhà nước trang bị vũ khí cho các anh chắc chắn đã quán triệt các điều luật sử dụng.Không có điều luật nào cho phép chiến sĩ sử dụng vũ khí truy bức công dân(ở đây không nói vấn đề đất đai vì nó nằm ngoài khu cưỡng chế ,đó là một hành vi tội phạm và nó được tiến hành bởi nhiều người nên cần được xem là có tổ chức.
-Về anh em nhà Vươn; sử dung vât liêu cháy nổ kêu cứu công đồng cứu giúp và đã được cả làng kéo đến chứng kiến bênh vực.Có điều luật nào không cho phép công dân ở những nơi vắng người sử dụng tiếng động ánh sáng cần thiết để báo động đến làng xóm xa xôi và để có cơ hội sống còn.Đó chỉ là hành vi tự vệ , bản năng sinh tồn của loài người.
Chuyên Tiên Lãng Thủ tướng đã có kết luân đúng sai ,viêc kế tiếp là của các cơ quan thực thi pháp luật;Kiểm Sát,Tòa Án…
Trần Tự Do said
Kịch bản giả định, nếu bạn là Thủ Tướng bạn sẽ giải quyết hậu quả vụ Tiên Lãng thế nào?
Nếu là người đứng đầu chính phủ Tôi sẽ :
Là người đứng đầu hành pháp, là Thủ Tướng mà để cấp dưới là chính quyền TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng ức hiếp, hãm hại dân ( cưỡng chế đất đai tài sản trên đất sai luật, hủy hoại nhà cửa tài sản chính đáng của công dân Đoàn Văn Vươn …), để chính quyền cấp dưới yếu kém, vi phạm luật pháp gây hậu quả nghiêm trọng và gây bất bình trong dư luận nhân dân thì :
1. Đầu tiên là nhận lỗi trước nhân dân, nhận lỗi trước người bị hại là gia đình Đoàn Văn Vươn, trước nông dân Hải Phòng và các chiến sỹ CA, BĐ bị thương.
2. Thứ hai là cách chức Chủ tịch TP Hải Phòng, cách chức Chủ tịch huyện Tiên Lãng, kỷ luật bộ quốc phòng, kỷ luật bộ công an và các cán bộ sai phạm khác theo thẩm quyền.
3. Thứ ba là nhanh chóng kiện toàn lại bộ máy hành chính Hải Phòng, Tiên Lãng để yên lòng dân, phân công các bộ ngành, địa phương khắc phục hậu quả.
4. Thứ tư là kiến nghị Chủ tịch nước, Quốc Hội, Hội luật gia sửa Hiến pháp, Luật đất đai để tránh gây các sự việc tương tự.
5. Thứ năm là xin từ chức Thủ tướng ( để dân đánh giá là mình có lòng tự trọng, lần sau có thể còn được bầu lại làm TT).
6. Thứ sáu là việc nội bộ trong đảng ABC, nếu Thủ Tướng thuộc đảng ABC nào đó thì kiến nghị thay đổi nhân sự và đường lối chính sách của đảng ABC và xin từ chức chức vụ trong đảng vì đã làm mất uy tín đảng ABC.
Ai sai đến đâu, tội lỗi, mức độ hình phạt thế nào là do Tòa Án định đoạt.
Viện kiểm sát, Các luật sư và các đối tượng liên quan đến vụ án sẽ hoạt động theo chức năng.
Cám ơn báo chí và nhân dân đã nhiệt tình làm sáng tỏ vụ việc,(một mặt nào đó TT cũng cám ơn phát súng Hoa Cải của Ông Đoàn Văn Vươn, “cháy nhà lòi ra mặt chuột” để nông dân Hải Phòng và cả nước VN được nhờ).
(Nếu dân lơ mơ, báo chí thờ ơ, thì Thủ Tướng cũng chỏng chơ, cái ác không sợ, một mình một chợ, thì TT về nhà đuổi gà cho vợ…còn sướng hơn “.ơ”!)
đại biểu QH trúng cử 4 số 9 said
bác này nói đúng, nhưng chưa trúng, vì : tất cả 1,2…6 mà bác nói, đúng với 1 xã hội dân chủ, coi trọng con người, lãnh đạo có tầm, có tâm…còn xã hội ta, nó dân chủ gấp vạn lần cơ ( lời bà phó doan dậy bảo…) lãnh đạo thì quá tầm ( nên đạt 2 lần và chưa dửng lại giải nhất PM châu Á…), nhẫn tâm…vân vân và vân vân…
dân việt said
Dân chủ gấp vạn lần mà dân ghét loài người khinh vô lý đùng đùng.
Lính HS-TS said
Đây là comment khi đang vận động và chưa trúng cử nên nổ thoải mái để lấy phiếu. Sau khi đắc cử thì tuỳ từng vụ việc có thể là “nghị gật” có thể là nghị ba phải và có thể là nghị ngớ ngẩn, khùng khùng, điên điên như nghị Phước chẳng hạn….
Trần Ninh Thới said
Trả lời mạch lạc, rõ ràng và chắc chắn, lại còn chỉ cho Thủ Tướng Chính Phủ biết những chỗ thừa không cần thiết trong văn bản kết luận. Rõ ràng luật sư Trần Đình Triển là người có đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn cao. Thật đáng quí !
tran tien said
Không thể phủ nhận kết quả vụ gia đình ông Vươn là có sự tác động của báo chí lề phải và lề trái. Từ trước đến nay có không biết bao nhiêu gia đình bị chèn ép như gia đình ông Vươn có khi còn thảm thương hơn thế nữa, Nhưng vì không có tiếng nói đồng loạt của báo chí nên tất cả bị chìm xuồng theo thời gian. Cá nhân thì chẳng làm gì được, vì chủ chương chia để trị nên họ thành công trong sự áp bức.
Tôi hy vọng tất cả các Blog kết hợp khi báo chí lề phải bị trói tay. Thì tất cả các blogs đồng loạt đưa tin một vấn đề và mổ xẻ để công luận đồng chú ý.trước hết nên dựa vào các vụ án của bà Lê Hiền Đức đang theo đuổi , chủ đề mỗi tuần 1 vụ án
Còn vấn đề bloger Điếu Cầy. Tôi đề nghị tất cả đồng loạt cùng lúc viết bài và đăng tải trên các mạng xã hội về Điếu Cầy. Về con người và hoạt động của anh. Nhưng chưa phai bây giờ, Vì hiện nay dư luận đang quân tâm sự kiện Tiên Lãng
Sức mạnh của Blog chỉ thực sự có hiệu quả khi tất cả các Blog có sự hoạt động đồng nhịp và cùng lúc . Đó là một vài đóng góp của cá nhân tôi
Cám Ơn
1nxx said
“Sức mạnh của Blog chỉ thực sự có hiệu quả khi tất cả các Blog có sự hoạt động đồng nhịp và cùng lúc .”
CHÍ LÝ.
TH said
Cho tới thời điểm này chưa hề nghe phát biểu nào của ngài Tổng bí thư Đảng ???
two L - Lói tiên lãng không chỉ là tiên lãng... said
TH thật buồn …cười !
xin hoi bác : nếu đã Lú , lại còn thêm Lẫn, sức khỏe ngày một cạn kiết ( vì tuổi đã nhiểu, cống hiến liên tù tì vắt kiệt sức…), mấy thằng tham nhiêu + Mưu ít chấp bút lủng ca lủng củng, vòng vo, cũ mèn…thì Lói cài gì, Lói thế nào (L=N) !
TH said
Thế à !
DAU MAU said
NẾU ĐIỀU TRA G/ĐING ÔNG VƯƠN ĐƠn Phương chống đối, thì nhà nước nên tha bổng và ban khen Anh em Ông VƯƠN
Ông VƯƠN là ANH HÙNG NHÂN DÂN
Vũ Quang said
Đoàn Văn Vươn chỉ có thể bị khép tội “Chống cướp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” mà thôi. Ông đã trở thành NHÂN VẬT CHÍNH CỦA THỜI ĐẠI.
DAU MAU said
Cách chức Phó Bí Thư, Còn BÍ THƯ vẩn ngồi ghế trơ trơ
Kỷ luật gì mà kỳ lạ vậy!?
Chắc số mệnh đã an bài
DAU MAU said
– GÓP Ý VỚI CHÍNH PHỦ VN Về Vụ : TIÊN LÃNG – Cách chức tịch thu tài sản Chủ tịch và Phó CHỦ Tịch UBND huyện TIÊN LÃNG,Trưởng Công An HUYEN TIÊN LÃNG, để bồi thường Tài sản thiệt mất của G/đình Ông Vươn . cứ làm sai lại thuyên chuyển công tác (có khi lại được chỗ tốt hơn) thì ai sợ? Phải kỉ luật, cách chức, truy tố (nếu cần thiết).Con cái trong gia đình mà phạm tội thì cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm “ Mũi Đụng Thì Lái Phải chịu Đòn”
Cách chức Bí Thư Thành Phố Hải phòng, Chủ tịch UBND Hải Phòng : Để ĐƯỢC LÒNG DÂN.
“ Nếu không có Nhân dân ,liệu ta làm gì được”
Hồ Chí Minh
– Điều tra tận gốc: AI Đứng đàng sau bày vẻ,chế bom tự nổ, Súng đạn ,( Trình độ nông dân không thể làm được việc này) bắn nhân viên Chính phủ đang thi hành công vụ.
Đây là lời Đề nghị Mộc mạc nhưng chân thành của một người Việt xa Tổ Quốc ,hằng Tâm hằng Sản luôn hướng về Quê Hương DÂN TỘC.
Trân Trọng Kính Chào THỦ TƯỚNG NGUYỄN TÂN DŨNG
ĐẦU MÂU CƯ SỶ
HOUSTON TX 9/2/2012
uy said
Nếu mọi người sống và làm theo hiến pháp và pháp luật, kể cả Thủ tướng; thì hỡi ôi có gì để nói? bao nhiêu phiên tòa có xử đúng luật đâu. Luật ở Việt nam chỉ áp dụng cho 90% dân số thôi. Mới đây như PMU 18, Vinasin.. có ai sai phạm đâu? may ra chỉ có mấy con tốt! còn ai bổ nhiệm họ, ai lãnh đạo họ nhỉ? Hay là “Mất mùa thì tại thiên tai…” hay là vụ Bauxit tây nguyên! tôi là một cựu quân nhân cũng nóng gan nóng ruột vì cái dự án sẽ tiêu diệt dân tộc Việt! “Chủ trương lớn của đảng và chính phủ” tôi nghĩ đây đảng đã nằm trên pháp luật của chúng ta! Vậy mọi người đều là nô lệ của đảng! còn bàn chi đến luật! luật! luật có mà Lật.
Trung tá Không Quân said
Chúng tôi rất tán thành Quan điểm của Đồng chí !
Mặc dù đang từng ngày từng giờ trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ Quốc , nhưng hơn bao giờ hết , chúng tôi luôn vô cùng đau xót tự hỏi rằng : Lẽ nào mình đang cầm súng để bảo vệ mãi những Bất công và Đau khổ , mà biết bao Đồng Bào VN thân thương của mình đang phải triền miên gánh chịu như thế này ư (?)
[…]
Một Trí Thức Hải Ngoại (Paris) said
Xin Anh Em QĐNDVN tha thứ cho tôi.
Lâu nay mặc dù không nói ra, nhưng tôi luôn xem thường và đánh giá Anh Em rất thấp.
Bây giờ tôi mới hiểu được nỗi lòng cao quí của Anh Em.
Cũng như toàn thể Đồng bào Việt Nam, tôi tin chắc Anh Em sẽ là một bộ phận không nhỏ, tích cực góp phần đưa Dân tộc VN thực sự bước vào một cuộc sống ấm no, hạnh phúc thông qua những quyết định mạnh mẽ sắp tới của mình, phù hợp với những biến chuyển quan trọng Quốc tế hiện nay.
Chúc Anh Em dồi dào sức khỏe và mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của toàn thể Đồng bào trong lẫn ngoài Đất nước.
sưu tầm said
để rộng đường thông tin, mong A3S cho đăng bài này, và mong tất cả các LS, luật gia, am tường pháp luật, cho ý kiến, làm sáng rõ dần vễ việc này :
‘Khó thay đổi tội danh giết người của ông Vươn’ ( nguổn VNEx)
Theo luật sư Phạm Thanh Bình, mặc dù chính quyền đã sai nhưng hành vi của ông Vươn chỉ được xem xét giảm nhẹ chứ khó thoát tội giết người. Tuy nhiên, vợ ông cùng người thân có thể sẽ được miễn trách nhiệm hình sự.
– Tội danh của ông Đoàn Văn Vươn sẽ như thế nào khi hành vi phạm tội của ông này xuất phát từ quyết định cưỡng chế sai của chính quyền?
– Ông Đoàn Văn Vươn hiện bị khởi tố tội giết người. Kết luận của Thủ tướng về việc cưỡng chế sai không phải là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự cho bị can mà chỉ là căn cứ để xác định tình tiết giảm nhẹ đặc biệt (phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra) khi xem xét, quyết định hình phạt.
Cần nói thêm, vào thời điểm xảy ra sự việc chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức cưỡng chế là sai. Lực lượng cưỡng chế cũng không biết mình đang thực hiện một quyết định sai trái, họ chỉ thừa hành nhiệm vụ được giao. Các bị can khi thực hiện hành vi chống trả lực lượng cưỡng chế cũng không ý thức được hành vi mà mình thực hiện là chống lại hành vi sai luật của lực lượng cưỡng chế mà chỉ đơn thuần là phản kháng vì uất ức. Mặt khác, việc dùng súng hoa cải bắn trả lực lượng cưỡng chế… là hành vi nguy hiểm cho xã hội, là hành vi khách quan của tội giết người nên hành vi đó vẫn bị coi là phạm tội và sẽ được xem xét cùng với tình tiết giảm nhẹ vừa nêu ở trên.
– Vậy với nhóm người thân của ông Vươn bị khởi tố tội “chống người thi hành công vụ” khi lực lượng công vụ đã thi hành quyết định sai?
– Do tính chất ít nghiêm trọng hơn hành vi giết người, lại thực hiện trong bối cảnh vụ cưỡng chế có nhiều yếu tố “nhạy cảm” và sai luật này nên chúng tôi cho rằng, ngay trong trường hợp có đủ căn cứ để quy kết một số người có hành vi chống người thi hành công vụ thì vẫn có thể áp dụng quy định tại Điều 25 Bộ luật hình sự để xem xét, miễn trách nhiệm hình sự cho họ.
– Thưa luật sư, những người chỉ đạo một số cá nhân phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự ra sao?
– Tùy từng trường hợp cụ thể, trách nhiệm hình sự của những người chỉ đạo phá nhà này sẽ được xem xét trên cơ sở hành vi cũng như ý thức chủ quan của họ khi thực hiện hành vi phạm tội.
Trong trường hợp này, đã điều tra xác định được lực lượng cưỡng chế phá hủy tài sản trên đất của gia đình ông Vươn và ông Quý, người ra quyết định cưỡng chế cũng như đứng đầu lực lượng cưỡng chế phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại tài sản với mức hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân (nếu tài sản bị thiệt hại có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên).
Luật sư Phạm Thanh Bình.
Luật sư Phạm Thanh Bình. Ảnh: Anh Thư
Nếu quá trình điều tra chứng minh được mục đích của những cá nhân thực hiện hành vi trực tiếp chỉ đạo và thuê máy ủi phá hủy nhà ông Vươn là vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
– Việc phá hủy căn nhà 2 tầng không nằm trong diện tích đất bị cưỡng chế sẽ như thế nào?
– Đối với việc phá hủy nhà không nằm trong khu vực bị cưỡng chế, những cá nhân chỉ đạo cưỡng chế có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Trong trường hợp không xác định được mục đích của những người có hành vi vi phạm, những cá nhân đó có thể bị xử lý hình sự về tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” với vai trò đồng phạm.
Tùy vào mức độ, tính chất của hành vi vi phạm, người phạm tội có thể phải chịu mức phạt tù đến tối đa là tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
– Vậy các cá nhân như anh Vũ Văn Kết, Đỗ Văn Đoàn và Đặng Văn Tài đã trực tiếp dùng máy xúc phá hủy căn nhà của ông Vươn sẽ bị xử lý như thế nào?
– Theo lời của họ, họ được các “quan chức” huyện và xã Vinh Quang đứng ra thuê phá dỡ một căn nhà (với giá 500 nghìn đồng mỗi giờ) nên họ không biết (và họ cũng không buộc phải biết) căn nhà họ được thuê phá hủy không thuộc đối tượng phải phá hủy, không nằm trong phạm vi được cưỡng chế nên họ không “nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó”. Do đó, chúng tôi cho rằng khó có đủ căn cứ để quy kết trách nhiệm hình sự cho họ về hành vi hủy hoại tài sản
Tuy nhiên, trong trường hợp họ biết việc phá hủy ngôi nhà của ông Vươn là ngoài phạm vi cưỡng chế (thông tin từ các thông báo, từ người thuê…), biết việc chính quyền địa phương thuê họ phá dỡ căn nhà là sai trái nhưng vì vụ lợi, họ vẫn cố ý thực hiện, họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
– Việc chính quyền xã được giao quản lý khu đầm hồ nhưng để một số cá nhân vào đánh bắt thủy hải sản trong đầm sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào?
– Việc UBND xã được giao quản lý khu đầm hồ của hộ ông Vươn nhưng lại để một số người vào đánh bắt thủy hải sản, Chủ tịch UBND xã phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Tùy từng trường hợp cụ thể, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã và những người có trách nhiệm liên quan được xem xét như sau.
Nếu người vào đánh bắt thủy hải sản được sự đồng ý của UBND xã, Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Nếu do thiếu trách nhiệm để người lạ vào đánh bắt thủy hải sản, Chủ tịch UBND xã có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh trách nhiệm hình sự, họ còn phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho gia đình bị hại”
tinkinhte said
Nếu anh em anh vươn chống trả trong phần đất bị cưỡng chế thì mới kết tội họ chống lại người thi hành công vụ và tội giết người được.
Xin lưu ý rằng, căn nhà anh Quý không nằm trong diện tích đất bị cưỡng chế nên phải khẳng định những ai xông vào đó để trấn áp là bất hợp pháp. Lúc đó người dân có quyền coi những người có vũ trang xâm phạm chỗ ở của họ để trấn áp là giặc cướp, họ có quyền đánh trả.
Do đó việc tự vệ đánh trả của anh em anh Vươn là đánh cướp hợp pháp chứ không phải chống người thi hành công vụ.
Nếu đây đúng là giặc cướp thì bộ CA phải tuyên dương, trao bằng khen cho anh em anh Vươn mới phải.
Vieet said
Một tình tiết mấu chốt rất quan trọng phải được xem xét kỹ càng. Tôi ủng hộ 100% lập luận này.
Việt Hưng said
Em hoàn toàn đồng ý với Bác Tinkinhte. nhân đây em có ý kiến thêm là :chính lời “chốt hạ” của ông TBT tại HN TW4 là một động lục thúc đẩy Anh VƯƠN và gia đình hành động như chúng ta đã biết.
Khách Lãng Du said
Đúng, những tên cướp cầm súng (tiểu liên hiện đại AK-47) bắn thẳng vào nhà anh Vươn (không thuộc khu vực bị cưỡng chế) theo lệnh của tên Đỗ Hữu Ca, như vậy Đỗ Hữu Ca phải mang tội cố ý giêt người với hành vi có tổ chức và dùng hung khí nguy hiểm và có thể giết nhiều người (do lạc đạn). Còn anh Vươn và những người thân lo bảo vệ mạng sống của minh trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy thì không thể mang tội giết người. Nên nhớ những tên cướp bị thương trong trận này là do chúng xông tới thì chúng phải gánh lấy hậu quả do hành vi xông tới của mình, anh Vươn và đồng bọn không hề xông tới tấn công nên không thể mang tội giết người được.
Nên hiểu cho cặn kẻ mới kêt tội người khác được.
tinkinhte said
Một đám đầu trâu mặt ngựa vũ trang đầy đủ bất hợp pháp xông vào chỗ ở người dân để đàn áp chỉ có thể là lũ giặc cướp chứ không phải là những người thi hành công vụ. Cướp đến nhà thì người dân có quyền tự vệ đánh trả, đó quyền hợp pháp.
Do đó theo tôi, trong trường hợp cụ thể của anh Vươn thì dù lũ cướp có bị chết cả đống thì cũng không thể kết tội anh em anh Vươn là giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng như LS Triển nhận định được.
Nhân Hòa said
Dân thường thì thấy LS Triển nói không sai. Đông Tây Kim Cổ, nước nào có cách nghĩ tương tự thì đều yên hàn phú quí. Nhưng như thế là trái ‘lập trường!’. Người ta muốn VN phải làm những việc không giống ai để trở thành ‘lương tâm thời đại’, nổi tiếng thế giới (như người đốt đền) cơ. Cách ứng xử mẫu mực hiện hành là:
– Hỡi bọn Mĩ, Anh, Nhật, Pháp, Hàn… nhơ bẩn, hãy cho tớ vay ít tiền, cho tớ xin ít khoa học công nghệ, cho con cháu tớ sang học cách làm ăn… tớ sẽ hạ nhục, bôi bẩn và quyết giết bọn mi đến cùng. Thần tượng của tớ là đồng chí Đặng Tiểu Bình hàng vạn lần anh minh nhân ái hơn bọn mi cơ… Gật sái cổ. Khen nức nở. Khẩu hiệu vàng đỏ xanh trắng đầy đầu đường góc chợ.
Ta không phủ nhận kết luân của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng, trong bối cảnh phức tạp hiện tại là ‘TẠM ĐƯỢC, KHÔNG THUA DÂN THƯỜNG QUÁ XA’ và dù sao cũng hơn hẳn các vị khác trên cao sơn, ngậm miệng ăn tiền. Nhóm từ “vụ án giết người’ là sạn. Hạt sạn, con sâu làm ta phải nhả miếng cơm, cảnh giác miếng tiếp.
Nên chăng hình dung ngay công việc của dân thường qua quyết tâm chính trị đã bộc lộ của băng nhóm HP…
Chiến lược bất biến:
Bảo vệ lợi ích băng nhóm đến cùng! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Lừa… đến cùng! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Giải pháp định hướng khẩn cấp:
1. Tận dụng tối đa bẫy pháp luật ‘án tự hồ sơ’, kéo dài tối đa thời gian cách li anh em nhà họ Đoàn với loài người, đặc biệt với luật sư để dựng được những cuốn băng ‘độc đáo’.
2. Gấp rút hợp tác với ‘láng giềng tốt’ để có loại ‘mật dược’ hữu hiệu, làm cho bị can rối loạn, suy kiệt tâm thần, nhưng phải béo tốt thể sác.
3. Mặc cả cặn kẽ lợi ích với luật sư theo nguyên lí ‘cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền’. (Nghe đâu Đại Ca Ca ‘công đức’ xây đình làng cả trăm triệu; Loại ‘nô tài’ má bễ, cằm 3 tầng thiếu gì của chìm của nổi. Muỗi đốt inox. Siêu lãi).
4. Huy động tối đa hệ thống ‘mật vụ công nghệ’, lập ngân hàng dữ liệu đỏ. Trả thù 10 năm không muộn.
5. Huy động tối đa các ‘trí giả ăn theo’ có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư chính trị, lắp ghép các từ Hán – Việt, tạo ra các thuật ngữ huyền ảo khói sương để ‘các cụ’ thỏa mãn, dân thường ‘vỡ òa’ niềm vui trước khi dính… đòn.
6.V.v
nông đức said
Tôi thấy mọi ý kiến về vụDoàn văn Vươn của rất nhiều người kể cả cụ chủ tịch nước đều là sai cả.Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm và nếu ngưòi có lòng tự trọng thì nên từ chức đó là Thủ tướng nguyễn tấn dũng.Làm thủ tướng mà để những thuộc cấp không hiểu biết về pháp luật mà đưa lên làm người đại diện cho dân .Phải truy tố các cấp từ xã cho đến tỉnh thành phố chứ không thể nói suôn tự kiểm điểm phê và tự phê?
Đặt trường hợp Đoàn văn Vươn không chống lại thì sự việc sẽ không ai biết và sự ngu dốt của chính quyền Hải Phòng tiếp tục ước hiếp hết người này đến người khác…
Thủ tướng nên từ chức….
Vịt bầu said
Hú họa, sao cha này đúng quá mạng !
Ngu Như Bò said
Tôi thấy anh này không cần kiến thức về pháp luật mà lại nói hợp lý, Nguyễn Tấn Dũng nên dùng quyền độc tài của minh để trị thẳng tay đám làm bậy ở Tiên Lãng, chúng làm dân như thế nào thì hãy làm chúng lại như vậy. Hãy mướn xe ủi tới ủi sập tất cả nhà của Đổ Hữu Ca trước hết (cho hợp với câu nói của hắn “phá hay không phá không thành vấn đề”), sau đó ủi sập tất cả nhà của bí thư, chủ tịch, trưởng công an và các quan chức của huyện Tiên Lãng đã tham dự vào vụ cưỡng chế, dùng lực lượng vũ trang bắn thẳng vào nhà của những tên này, bắt đàn bà con nít của chúng đánh đập công khai như bọn hắn đã từng làm với dân, nếu tên nào tự vệ thì hãy chụp cho nói cái nón “chống người thi hành công vụ”, nếu bọn hắn dùng hung khí thì chụp cho hắn cái nón “giêt người”, làm xong rồi hỏi ý kiến của bọn chúng rằng “như vậy là đúng hay sai” xem chúng trả lời như thế nào?
Nếu làm được như vậy mới thiệt là đã….
Tungdao said
Kết luận của TT Nguyễn tấn Dũng về vụ việc cưỡng chế trái pháp luật ngày 10/02/2012 ghi rõ:
“Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã được ban hành mới 3 lần (1987, 1993, 2003) và sửa đổi 2 lần (1998, 2001). Hàng trăm văn bản dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng vẫn còn không ít vấn đề chưa đủ rõ, thậm chí trùng chéo, mâu thuẫn.
Trình độ, năng lực cán bộ quản lý đất đai, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế trong khi đất đai đang biến động rất nhanh, văn bản pháp luật về đất đai lại rất nhiều và phức tạp, nên công tác quản lý đất đai trong cả nước còn nhiều bất cập. Nhiều vấn đề phát sinh trong quản lý và sử dụng đất đai chưa được điều chỉnh và xử lý kịp thời; khiếu kiện về đất đai chiếm trên 70% tổng số vụ khiếu kiện và có nhiều vụ việc kéo dài”.
Luật đất đai chồng chéo, mâu thuẫn và năng lực quản lý còn nhiều hạn chế là nguyên nhân chính quyền Huyện Tiên Lãnh bất lực trong điều hành, thực thi pháp luật, cụ thể trong việc giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất với gia đình ông Vươn.
Từ sự bất lực đó, chính quyền Tiên lãnh chỉ còn một mục tiêu duy nhất là bảo vệ lợi ích nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước tước đoạt quyền công dân, ngăn cản khả năng hành động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Chính quyền Tiên Lãnh trong vụ việc này là không chính danh vì không thực hiện được chức năng chính quyền của dân, vì dân và vi phạm Hiến Pháp.
Bằng hành động bất hợp tác của mình, ông Vươn đã hành động đúng khi thông báo rằng sẽ có đổ máu nếu chính quyền kiên quyết thực hiện các quyết định trái pháp luật cũng như khi cảnh cáo lực lượng cưỡng chế bằng mìn và súng hoa cải.
Ông Đoàn văn Vươn không có tội vì ông tin vào chế độ, tin vào nhà nước, tin vào pháp luật.
Từ kết luận của Thủ tướng, chúng ta có quyền tin rằng nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, thật sự do dân và vì dân. Hành động của ông Đoàn văn Vươn phải được nhà nước ghi nhận như một công lao đóng góp trong việc làm trong sách bộ máy chính quyền, chống lại cường quyền, quan liêu.
Và chính hành động đó, là động cơ để nhà nước ta nhanh chóng sửa đổi hiến pháp, sửa đổi luật phù hợp hơn với thực tế khách quan phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
Hùng said
Tôi thấy không thế viện cớ pháp luật về đất đai phức tạp quá, mù mờ quá để bao biện cho tội lỗi của các quan được. Làm quan mà không nắm luật bằng dân thì không thể chấp nhận. Thứ nữa, pháp luật dù thế nào đi nữa cũng dựa trên tinh thần trọng đạo lý, vị công bằng. Các quan có thể nói không nắm luật, nhưng không thể nói không biết đạo lý và công bằng là gì.
Khách said
Bác rất có lý. Dân đen chúng tôi chỉ mơ, nếu Thủ tướng VN có giỏi thì mang giấy bút chạy ngay sang Thái Lan hỏi, Luật Đất đai của các ông như thế nào, cho chúng tôi học tập với.
Tôi e cái Luật đang hiện hành ở VN, đã thay đổi nhiều lần, nhưng cũng vẫn là… Made in China – By Deng Xiaoping.
1nxx said
Đây là 1 lời đề nghị tâm huyết của 1 Việt người có lương tri và của toàn thể dân tộc ta. Đề nghị thủ tướng chính phủ và đcsvn đọc kỹ và thực hiện theo để chỉnh đốn đảng và đưa nước nhà tiến lên sánh vai cùng các cường quốc 5 châu.
Tư cơm nguội said
Riêng tôi thì đề nghị Thủ Tướng NTD chỉ thị cho tất cả các ông hiện đang lãnh đạo (nếu thêm được tất cả đảng viên ĐCSVN thì càng tốt) rằng: Các đồng chí mỗi ngày đều phải lên mạng anhbasam mà đọc, mà học mà sáng con mắt ra để phục vụ nhân dân cho tốt hơn nhá
Đỗ Vinh.. said
Luật sư Trần Đình Triển Đã đúng : ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT thì PHẢI XỬ BẰNG PHÁP LUẬT !
Hình thức KIỂM ĐIỂM với cán bộ Hải Phòng là Bao che ! Là SAI TRÁI – là BẤT CÔNG !
dân việt said
Gây tội ác với nhân dân mà ngồi bệ vệ kiểm điểm nghiêm túc là “…” !
Là kiên định tội ác!
chỉnh không đốn, chỉnh càng đốn said
còn một “khía cạnh” nữa của vụ TLHP, như ngưởi ta thưởng nói : bây giở ‘đổng chí phải sợ đồng chí”- dù rằng, trước cờ Đ, ảnh bác, các đ/c măt long lanh, mồm đồng thanh : thể giữ gìn sự ĐOÁN KẾT NHẤT TRÌ TRONG ĐÀNG NHƯ GIỮ GÌN CON NGƯƠI CỦA …MĂT MÌNH “!!! :
“- Ngu dốt, ma giáo: Lê Văn Hiền chủ tịch huyện tuyên bố phá nhà Vươn do anh em họ đã trú ngụ ở đây để chống đối cưỡng chế, rồi ông chánh VP Ngô Ngọc Khánh huyện Tiên Lãng thì: “ Việc chúng tôi làm thì chúng tôi phải nói là đúng chứ”,v,v và v,v…
Đặc biệt, quan Lê Văn Hiền và cộng sự còn cực kỳ thâm hiểm khi “phân công” ông Nguyễn Văn Khanh PCT huyện- người không ủng hộ việc thất đức, sai trái cưỡng chế nhà Vươn – làm trưởng ban này để bịt miệng, loại ông Khanh nếu gặp rủi ro; tòa Hải Phòng đồng mưu với quan huyện xử bậy, thẩm phán Ngô Văn Anh lừa đảo dụ ông Luân, ông Vươn rút đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm để né luật vụ cưỡng chế…
Cùng với quan huyện, thành phố hùa nhau làm càn, nhiều cơ quan thông tin đại chúng của Hải Phòng, Tiên Lãng và tờ “đồng đội” ở trung ương cũng phát huy hết chức năng “nô bộc” hèn hạ bao che cho quan chức, mạt sát vu oan cho anh em nhà Vươn đang ở trong tù…Xưa “ba bộ đồng tình bóp vú con tôi” nay phải nói: “toàn bộ đồng tình bóp vú con tôi”…
Thử hỏi, một vụ “tày đình” diễn ra dưới con mắt cả nước, thế giới giữa thanh thiên, bạch nhật, báo chí cả nước, các cựu lãnh đạo, nhân sĩ, luật sư…đã tuyên bố rõ ràng đúng, sai mà họ còn trơ tráo, chây ì, ma giáo, lỳ lợm…như vậy thì hàng ngàn, hàng vạn vụ oan sai còn trong bóng tối dân làm sao gỡ nổi? Chính anh em nhà Vươn đã bảy lần khẩn cầu quan huyện, thành phố chấm dứt làm sai, đơn từ gửi thành phố, trung ương, các vị lãnh đạo…đã đến 2 kg (và dù có 10,20 kg nữa) cũng không thấu đến đâu…
“Bộ mặt thật” khá “đồng bộ này” của đất nước được phơi bày là nhờ các quan Tiên Lãng, TP Hải Phòng. …”
xem ra, nhiểu “đổng” thế này, mà chỉnh Đ thì chắc chỉ càng thêm đốn, chứ không phải là chỉnh để đốn, như một số người MƠ !
TT said
Luật sư Trần Đình Triển nói rất là đúng pháp luật, hoàn toàn chính xác trong trường hợp này.Mong LS có thể làm chánh án của một toà án thì hay biết mấy, dân thì bớt khổ. Mong lắm thay.
Việt Hưng said
Bác TT ơi. Nếu LS Trần Đình Triển mà làm chánh án thì không có bài này cho Bác và em đọc đâu.
quận cam said
Vụ này hay đây – chắc sẽ còn nhiều tập nữa khi mà tòa tuyên án anh em nhà anh Vươn, tôi dám cá với các bạn là sẽ còn nhiều bom mìn lựu đạn và đôi khi là đánh bom liều chết để chống lại chế độ thối nát này ( anh Vươn chống trả còn nhẹ đấy chứ gặp tôi thì tôi sẽ lừa cho bọn nó vào bẫy mà kích điện cho chết cả đám sau đó mới dùng đến súng hoa cải – anh Vươn còn phải học thêm khóa chế tạo bom mìn nữa )
1nxx said
Cái này gọi là chiến tranh du kích phải không bác Quận Cam?
Bác có cách nào hay hơn cách trích điện không? Ở Mỹ thì không biết chứ ở Tiên lãng hay mất điện lắm, khi chúng vào mà mất điện thì coi như thua to bác ạ.
Nhưng dù sao cũng chân thành cảm ơn bác đã hiến kế (kế hay phải phù hợp với hoàn cảnh nước ta, vì VN ta còn lạc hậu lắm bác ạ).
minh đàn said
Xui cho anh Vươn quá
Trước ngày 1/1/2012 thì được tàng trữ và sử dụng súng hoa cải thoải mái không phạm luật
xui cho anh Vươn là việc dùng súng lại xảy ra ngày 5/1/2012 ,sau 4 ngày
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 1/1/2012
Tàng trữ, sử dụng súng bút, súng hoa cải sẽ bị xử lý như súng quân dụng
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/vanbanphapluat/2012/1/163953.cand
đây có thể là tình tiết giảm nhẹ do thời điểm khi mua và tàng trữ sử dụng được bên bán giới thiệu là hợp pháp
còn sau ngày 1/1/2012 là bất hợp pháp !!! xui cho anh Vươn là cách nhau có 4 ngày
dân XUI said
Cái xui tận mạng cho anh Vươn là UBND xã và UBND .Không có UBND thì người nông dân Đoàn Văn Vươn tội nghiệp đó sử dung vũ khí đó làm gì.Với người nông dân cày như trâu thì bình ga quý lắm chứ.Bỏ ra hơn chục triệu mua vũ khí đau lắm chứ.
Cái xui tận cùng cho anh Vươn là kẻ gây tội ác trời khó dung ,đất khó tha cho nông dân ,kẻ làm bẩn máu của dân tộc trên lá cờ đang ngồi bệ vệ tự kiểm điểm.Người nông dân sáng như gương bị dồn đuổi làm kiếp chó thì đang ngồi tù hàng tháng không gặp mặt luật sư và người thân.
XUI ! Còn sống còn XUI !
Ham Tiền said
Khi pháp luật tù mù, cho cán bộ quản lý đất đai rất nhiều quyền hành, nào là tự phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, nào là thu hồi và bồi thường theo mức giá do chính họ đặt ra… cho nên cơ hội nhìn đâu cũng thấy tiền, chỉ một chữ ký kiếm vài tỉ đến hàng trăm tỉ…nên họ không thể bỏ lỡ cơ hội để chiếm đoạt, chiếm đoạt trắng trợn có luật bảo kê…tôi đã chứng kiến rất nhiều, rất nhiều những vụ quy hoạch theo lợi ích, không dựa trên cơ sở khoa học và lợi ích chung, họ cứ đi thong dong ngắm nghía, thấy chỗ đất nào ngon là về chỉ đạo cho bộ phận quy hoạch đưa vô làm dự án này, dự án kia, có khi lấy để làm trường học bệnh viện…nhưng sau đó phân lô bán… bản chất ban đầu của những cán bộ đa phần từ nông dân thật thà, tình cảm, nhưng hám danh lợi, trong khi cơ hội đầy rẫy ra đó họ kiếm tiền dễ quá, dần dần đánh mất mình. Vụ Tiên Lãng này cũng vậy, tay Hiền và bộ sậu của hắn đã ăn bẩn rất rất nhiều rồi, nhưng lòng tham là vô đáy nên tiếp tục diễn với gia đình anh Vươn. Người xưa đã nói: “Họa mạc đại ư tri bất túc”, nghĩa là không biết đủ sẽ mang họa vào thân. E cũng là nhân quả báo ứng với anh em tay Hiền và bộ sậu mà thôi.
Bậy giờ chỉ còn cách sửa luật, cải tổ hệ thống chính trị, thay máu toàn diện nhằm đẩy hết các tế bào ung thư ra khỏi cơ thể mới mong cuộc sống của người dân dễ thở hơn và đất nước này mới có cơ may phát triển.
Nếu lãnh đạo vẫn u mê, thì người dân buộc phải làm cho họ thức tỉnh, vì vật đã cùng, tất sẽ biến, không đợi thêm được nữa.
dân XUI said
Ông này khùng ! có dân u mê chứ cán bộ nào u mê?
U mê mà đồng chí nào ,đồng chí nấy giàu sụ ,bóng lưỡn.
Khôn ngoan gì mà má tóp rọp ,răng vẩu ra ,con cái thò lò mũi xanh vì nghèo?
MA VĂN TỶ said
Có nhiều điểm không thể đồng ý với ông Triển được:
-Lũ quan lại ở Tiên lãng do huyện Hiền cầm đầu được quan lại Hải phòng đồng ý,huy đông quân đội,công an,súng ống đến CƯỚP NHÀ ÔNG VƯƠN,HỦY HOẠI HẾT TÀI SẢN,NHÀ CỬA NGƯỜI TA,đó là LŨ CƯỚP,không gọi là thi hành công vụ được.
-Gia đình ông Vươn có một dúm người ,dùng vũ khí thô sơ,sao gọi là “PHÒNG VỆ QUÁ MỨC” được?
-Ông Đoàn Văn Vươn xứng danh ANH HÙNG,không có tiếng bom của ông,lũ ác bá huyện (được tỉnh đồng ý-vụ Tiên lãng là một bằng chứng:Thoại,Ca đều đứng về phía huyện Hiền) tha hồ tác oai tác quái,chỉ có cách kiện lên Trời!
-Ông thủ tướng kết luận chính quyền sai (nghĩa là chống lại luật pháp).Ông Vươn là người chống lại bọn làm sai thì ông VƯƠN LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG!
-Truy tố ông là Ý CHÍ của những kẻ nhân danh luật pháp để làm càn.
uagnaT said
Ông Triển mà đụng vào vụ này thì lại chết anh em Vươn-Quý thôi !
McKeno said
Binh giả quốc chi đại sự; tử sinh chi địa; tồn vong chi đạo; bất khả bất sát giả. (Binh pháp Tôn Tử).
———–
Thật là nhẹ cả mình khi nghe các luật sư nói về vụ anh Vươn: ‘…Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ được áp dụng theo điều 46 và điều 60 bộ Luật hình sự, thì có thể xử phạt từ 2 đến 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo’. và ‘… Vì vậy, đủ căn cứ để đình chỉ vụ án về tội danh này.’ Càng yên tâm hơn khi lão BTV cho biết “theo Nghị định 47/CP, hiện súng hoa cải không nằm trong danh mục vũ khí quân dụng, nên người tàng trữ chỉ bị xử lý hành chính” và luật Quốc Phòng: “Điều 13. Nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân
1. Lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ.
…..
4. Khi chưa có lệnh của cấp có thẩm quyền, người chỉ huy đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân không được tự ý điều động, sử dụng người, trang bị, vũ khí của đơn vị mình để tiến hành các hoạt động vũ trang không có trong kế hoạch huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. “
Thật vậy, đối với những người nuôi trồng thủy sản thì súng hoa cải là một công cụ cần thiết để bảo vệ ao đầm vì các loài chim bói cá, hải âu… là vua phá hoại. Chắc chắn chủ ao đầm nào cũng phải thủ sẳn một vài cây súng hoa cải và dăm thúng đạn để xua đuổi lũ giặc trời này… Do đó không thể kết tội gia đình anh Vươn tàng trữ vũ khí để gây án. Trong khi Đại tá Đỗ Hữu Ca và lực lượng cưỡng chế của huyện Tiên Lãng lại vi phạm luật hình sự và luật quốc phòng thấy rõ.
Cho nên dù tòa án có xử gia đình họ Đoàn vô tội hoặc miễn truy tố hình sự… thì chắc chắn ông Vươn và các luật sư biện hộ cũng phải kháng án để truy tố:
– Đại tá Công An Đỗ Hữu Ca sử dụng lực lượng võ trang và vũ khí quân dụng trái phép (luật quốc phòng) tổ chức tấn công xúc phạm thân thể phụ nữ và trẻ em (luật bảo vệ bà mẹ trẻ em), xâm phạm và phá hoại nơi cư trú của công dân (hiến pháp), cấu kết với xã hội đen cướp đoạt tài sản công dân (luật hình sự)…
– Phó chủ tịch HP Đỗ Trung Thoại che dấu tội phạm và vu khống (luật hình sự)…
– Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tổng tư lệnh lực lượng võ trang đã cho phép chính quyền địa phương sử dụng quân đội và công an tấn công hủy diệt tính mạng và tài sản công dân (vi phạm Hiến pháp và luật Quốc Phòng)…
Justice for all. Mọi công dân đều phải Sống và Làm Việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Nhân dân Việt Nam bị buộc phải tố giác tội phạm theo luật định.
Nếu Việt Nam không xử lý rốt ráo chính sách dùng lực lượng vũ trang tấn công thường dân dưới hình thức ‘lực lượng cưỡng chế’ đang được chính quyền áp dụng trên khắp cả nước, thì rất dễ dẫn tới nguy cơ… mất nước. Khi vụ việc cưỡng chế tại Tiên Lãng xảy ra, nghị sĩ John McCain chủ tịch ủy ban quốc phòng Thượng viện Mỹ đã lập tức có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu. Nay vụ việc lực lượng vũ trang Hải Phòng tấn công cưỡng chế nhà đất của gia đình anh Vươn đã được thủ tướng xác nhận. Điều này có nghĩa là thượng viện Mỹ sẽ không bao giờ cho phép buôn bán hoặc viện trợ vũ khí cho một quân đội phạm pháp.
Việc này cũng vi phạm hiến chương Liên hiệp Quốc, có thể dẫn đến việc quân đội nhân dân Việt Nam có thể có nguy cơ bị LQH giải giới như quân phiệt Nhật…
Hồng Lan Hà Nội said
Hoan Hô bác này! Cảm ơn !
Tư Sầu Riêng said
Tôi cũng phải bắt chước cô Hồng Lan Hà Nội để hoan hô cái nhà bác này một tràng pháo tay.
Tăng Thúy Kiều said
MA VĂN TỶ đã nói
12/02/2012 lúc 09:49
Có nhiều điểm không thể đồng ý với ông Triển được:
-Lũ quan lại ở Tiên lãng do huyện Hiền cầm đầu được quan lại Hải phòng đồng ý,huy đông quân đội,công an,súng ống đến CƯỚP NHÀ ÔNG VƯƠN,HỦY HOẠI HẾT TÀI SẢN,NHÀ CỬA NGƯỜI TA,đó là LŨ CƯỚP,không gọi là thi hành công vụ được.
-Gia đình ông Vươn có một dúm người ,dùng vũ khí thô sơ,sao gọi là “PHÒNG VỆ QUÁ MỨC” được?
-Ông Đoàn Văn Vươn xứng danh ANH HÙNG,không có tiếng bom của ông,lũ ác bá huyện (được tỉnh đồng ý-vụ Tiên lãng là một bằng chứng:Thoại,Ca đều đứng về phía huyện Hiền) tha hồ tác oai tác quái,chỉ có cách kiện lên Trời!
-Ông thủ tướng kết luận chính quyền sai (nghĩa là chống lại luật pháp).Ông Vươn là người chống lại bọn làm sai thì ông VƯƠN LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG!
-Truy tố ông là Ý CHÍ của những kẻ nhân danh luật pháp để làm càn.
1nxx said
Minh tuệ. Khâm phục. Tri ân.
Ngưởi ta said
ở đoạn kết, LS Trần đình Triển nói : “Đừng để cho công luận người ta bình luận và dân người ta hiểu nhầm đi với tư cách là một nguyên thủ quốc gia. ”
không thể đổng ý với cách nói này :
– ông 3D không thê gọi là nguyên thủ QG, ở VN không có luật vê nguyên thủ, chỉ có “tứ trụ triểu đỉnh” và một số ông đỉnh cao …chí…tuệ !
– công luận ngưởi ta bình luận và dân ngưởi ta hiểu nhẩm : thư LS, ong tách công luận và dân thành 2 loại “người ta” là không chuẩn, và người ta ở VN có lẽ chỉ có 2 loại : loại có mặt,tai, ..như không ( khiếm đủ thứ giác quan, thị giác, não bộ) và loại sáng mắt, sáng lòng…nhìn rõ các trò diễn, và cả những mưu mô, thủ đoạn không máy “cao sang, sạch sẽ” của đạo diễn và dàn diễn viên ẩn trong, sau các trò diễn này !
vẫn xin hoan nghênh LS, và mong don’t be angry !
Đường Cùng said
Tiếng súng Đoàn Văn Vươn đã vạch trần tội ác chồng chất của nhà nước cộng sản Việt Nam mấy chục năm qua đối với nông dân và dân tộc Việt Nam. Núp dưới chiêu bài đất đai là sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước chúng cướp đất trắng trợn đẩy người nông dân VN vào cảnh khốn cùng. Kể từ khi cuớp được chính quyền nhà nước cộng sản đã gây muôn vàn tội ác với nông dân: Cải cách ruộng đất, hợp tác hóa và nay là chiêu bài công nghiệp hóa luôn nảy sinh những cường hào ác bá, tiếng súng Đoàn Văn Vươn đã thức tỉnh nông dân rằng: Đảng cộng sản là bè lũ ăn cướp chứ không hề mang lại mùa xuân cho dân tộc như bọn chúng vân ra rả ngày đêm tuyên truyền.
30 kg said
Tin mới trên Vietnamnet:
“NHÀ RIÊNG CHÁNH ÁN BỊ KẺ LẠ NÉM MÌN LÚC NỬA ĐÊM
Nửa đêm, nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh án toà án nhân dân huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã bị ném mìn nhằm đánh sập ngôi nhà. Một số tài sản bị hư hại, tuy nhiên chưa ghi nhận có người thương vong.
Xác nhận vụ việc trên, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hoá, ông Phạm Bá Oai cho biết: “Vụ nổ mìn tại nhà riêng của ông Bình là có thật. Tuy nhiên danh tính kẻ lạ mặt chưa được xác định. Rất may, không có thiệt hại về người”.
Rồi cuối cùng người dân sẽ tự giải quyết những oan ức của mình.
Ai cũng thấy phong trào tự xử của người dân oan dành cho quan tham và bộ máy cai trị bất nhân đang ngày càng phát triển. Mừng lắm thay!
nghệ an said
mừng lắm lắm chứ sao .không lâu nưa đâu giá thuốc nổ sẽ đắt bằng hàng trắng.anh em nào có mau làm giàu hãy tham gia vài chuyến
Khách Lãng Du said
Trong một xã hội dân chủ, khi lực lượng cảnh sát, công an thực hiện việc cưỡng chế thì phải theo lệnh của tòa án thực hiện bản án đã được tuyên, quá tình xử án phải đúng pháp luật, thì bản án mới có hiệu lực thi hành. Theo đúng nghĩa câu “không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án đúng pháp luật đã được tuyên” (tôi không nhớ được xuất xứ câu này, câu này có lẽ sai một hai chữ nào đó, nhưng nghĩa thì không sai),, như vậy, không có ai trong chính quyền được quyền ra lệnh cho công an, cảnh sát đi cưỡng chế dân, hình như chính quyền không hiểu điều này mà cứ xem công an giống như là lực lượng đi đòi nợ thuê của các thế lực trong bóng tối.
Cảnh sát đánh gãy cổ người dân dẫn đến chết, còn kèm theo những hành vi độc ác, mà tòa tuyên là làm chết người trong khi thi hành công vụ, không lẽ công vụ là đánh gảy cổ dân?, nếu đúng vậy thì ngành cảnh sát phải đứng ra gánh trách nhiệm, tại sao lại tước quân tịch viên cảnh sát này trước khi đem ra tòa xử, viên cảnh sát thi hành công vụ sao lại bị tước quân tịch, không lẽ để ngành cảnh sát không còn trách nhiệm gì đối với bị cáo, vô cùng khó hiểu cho chế dộ dân chủ gấp vạn lần tư bản này.
Có một chuyện đã xãy ra trong một nước dân chủ, cảnh sát lái xe rượt theo một tên cướp đang chạy bộ, tên cướp thình lình quẹo vào một ngõ cụt, cảnh sát lái xe quẹo theo thì nhìn thấy tên cướp đứng trước vách tường, không còn đường chạy, xe cảnh sát không thắng kịp, đã ép chết tên cướp. Trong luật khộng có điều khoãng nào cho phép xử tội người chết. Viên cảnh sát đã mang tội ngộ sát, nhưng ngườii cảnh sát viên này đã làm đúng theo quyền hạn của mình, nên ngành cảnh sát phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm bồi thường nhân mạng, người cảnh sát viên bị sa thải vì hành vi bất cẩn, ngành cảnh sát phải đứng ra điều đình mức bồi thường với vợ của tên cướp dưới sự giám sát của tòa án, người vợ phải chứng minh sự hợp lý trong mức đòi bồi thường, khi mức này cao hơn mức đã được quy định. Cuối cùng mức 850 ngàn dollars được cả hai bên đồng ý, (mặc dù mức quy đinh bồi thường nhân mạng chỉ có 75 ngàn dollars). Khi tôi kể chuyện này cho các đảng viên CS lão thành nghe thì có người bảo tôi là nói dóc, có người bảo tôi là tuyên truyền cho kẻ thù tư bản, có người nói tôi là âm mưu lật đổ chánh quyền, đúng là tính chất của người CS là vậy
Tư cận thị said
Great ! Bạn nhận định thật đúng , chuyện bạn kể riêng tôi tin bạn 100% khi bạn nói chuyện này xảy ra tại một nước pháp quyền. Còn với bọn đỏ mọi rợ này thì chúng cười khì là đúng rồi.
Khách Lãng Du said
Tôi đọc chuyện này đã khá lâu rồi, hình như trên trang web của đài VOA, chuyện này cũng hi hữu vì ngành cãnh sát phải bồi thường nhân mạng cho một tên cướp với số tiền rất lớn. Tôi có đọc lới diễn giãi của bà vợ nhưng không nhớ chính xác lắm, đại khái là bà ta chứng minh sức khỏe của bà tương đương với một người đã sống tới 90 tuổi khi người đó còn 40 tuổi như bà lúc này, bà chứng minh sự chăm sóc của chồng bà cho bà mỗi năm là bao nhiêu, rồi nhân lên cho 50 năm, cọng thêm sự cô đơn mà bà phải gánh chịu trong 50 năm đó. Ban đầu, số tiền bà đòi bồi thường lên tới gần 1 triệu rưỡi dollars, ngành cãnh sát phải điều đình cứ ba tháng găp nhau một lần dưới sự giám sát của tòa án, việc điều đình này kéo dài tới ba năm mới xong. Việc này ở nước Hoa Kỳ nhưng tôi không nhớ tiểu ban nào.
Cãm ơn bạn đã tin.
1nxx said
Bác là phản động chính cống nếu bác không ca ngợi đảng, bác âm mưu lật đổ chính quyền nếu bác bảo HS-TS là của VN, nếu bác thích đi tù thì chỉ cần yêu nước VN là đủ điều kiện.
không mơ giấc mơ Chapi, chỉ có mơ giấc mơ Tiển, thật nhiều Tiên... said
hoàn toàn nhất trí ý kiến này của LS Triển :
….”Còn chúng ta thu hồi đất để cho người khác thuê, thu hồi đất cho các doanh nghiệp kinh doanh sinh lợi trên đấy, tạo nên sự bất công trong xã hội. Ví dụ trả cho dân thì hai trăm nghìn một mét, ngày hôm trước hôm sau thu lại cho doanh nghiệp thì bán 20 triệu một mét. Dân người ta chống lại những sự bất công đó. Sử dụng các lực lượng quân đội công an để đi cưỡng chế chuyện đó, tôi cho rằng đang làm mất niềm tin của nhân dân đối với lực lượng quân đội và công an. Tôi thấy rằng cái vấn đề và cũng mong muốn mà tôi rất đồng tình quan điểm của đại tướng Lê Đức Anh chủ tịch nước, cũng như một số vị lão thành cách mạng, tôi hoàn toàn đồng tình. ….”
ngay giữa thủ đô HN và TP HCM, nhiểu khu đất vàng, đâu có phải thu hổi vỉ mục đích AN, QP …quái quỷ gì đâu, toàn bọn “nhóm lợi ích’ có chính quyền nấp sau làm chỗ dựa, …những vụ việc cưởng chế diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, đông đảo CS các sắp phục, xe vòi rồng…thế mới biết, sự bất cập của luât đất đai là nguổn gốc cho sự hành xử “man rợ” của chính quyền vì lợi ích của bọn tư bản đỏ, chứ không hể là CQ của Dân, do Dân, vì Dân như các công bộc “chém gió” huyên hoang…CÁI GÌ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN, THÌ SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG NHIỂU TIÊN HƠN, BẰNG RÂT NHIỂU TIỀN…!
1nxx said
Chính xác 100%.
THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT said
Tội danh của Hiền, Liêm: quản lý đất đai điều 142, hủy hoại tài sản, tội cướp đất, tội vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tội Huyền( Tiên Lãng),Thoại lợi dụng tự do dân chủ, lợi dụng hệ thống tuyền truyền xuyên tạc sự thật,nhằm bôi nhọ gia đình anh Vươn. Anh Vươn phạm tội điều 96 phòng vệ chính đáng( bảo vệ chống cướp đât) quá giới hạn nặng nhất 5 năm tù giam, nhẹ án treo 2 năm( anh Vươn sẽ được chiểu theo mục 1 của điều 96, án treo, dư luận làm mạnh)
Lương Sơn Bạc said
Ông LS này nói vớ vẩn thật: không chống người thi hành công vụ thì là gì? hoa cải ì đùng bùm chéo vậy không truy tố giết người thì là gì??
Ở đây cần có cái nhìn khách quan về các tội danh mà ông Vươn bị truy tố. Xin nói rõ là lực lượng cưỡng chế huyện Tiên lãng đang làm nv cưỡng chế thu hồi đất, nhá! không chống người thi hành công vụ thì là cái quái gì, ông LS nên học lại điều 257 đi
Võ Minh said
Người thực hiện công vụ là người thực thi nhiệm vụ trong quy định của luật pháp. Cho nên trong trường hợp của ông Vươn tự vệ chống trả lực lượng đến cướp phá tài sản của ông ta là không thể gọi là “chống người thi hành cồng vụ” được
NguyenDzung said
Chính xác! Đứa bé học vỡ lòng sau khi đọc được bài phỏng vấn này cũng hiểu được thế nào là “chống đối thi hành công vụ”. Chỉ có những cái đầu ấm ức thì mới cố tình xuyên tạc rằng anh Vươn chống đối thi hành công vụ.
Vũ Thanh. said
Mang tên Lương sơn Bạc mà đầu bé như cái vỏ hạt Vừng !
Nếu gia đình nhà bạn mà bị 1 “Công vụ đểu giả – tàn ác “, mà thực chất là “Tư vụ” của những kẻ cầm quyền, chúng tính chuyện cướp đất, cướp công, cướp quyền lợi của cả nhà bạn…thì bạn có coi đó là Công vụ tử tế ??? Và bạn sẽ chỉ ngoan ngoãn dâng khiếu kiện với chính những tên kẻ cướp đó ?
– Với nhận thức như thế, Lương Sơn Bac sẽ mãi chỉ là người “ngoan ngoãn” tôn thờ bon cướp các loại !!!
Lương Sơn Bạc said
Tôi biết sẽ có những cái đầu ntn nhảy vào abcd rằng thì là mà, haiz lắm. Những loại này không nên nói nhiều làm gì, kính!
Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ
Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
Trong trường hợp này nếu như bình thường Ông Vươn bị truy tố theo các khoản a, c và d, ở đây tôi chỉ muốn có cái nhìn khách quan đối với vụ việc. Còn ông LS này cũng chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi, phát biểu linh tinh.
nghĩa hiệp said
Ok, nhưng phải trở lại cái gốc : việc thưc thi cưởng chế ở TLHP có hay không coi là “công vụ”…
TT anh tài 3D đã kết luận : vụ cưởng chế ở TL HP là sai luật…ông “bố tinh thần” Lê đức Anh bổ sung : còn sai cả so với hiếp pháp…!
vậy các cơ quan pháp luật ( hệ thống tòa án và Viện KS được gắn đuôi Nhân dân) cẩn xác định ngay xem : có đúng hay không đúng luật ( nhưng nên nghĩ trước tiên đến lời kết của TT trong thông báo 43 /TB-VPCP đó nghe…!)
vì thế, dẫn luật mà không dẫn đến tận cùng, thì…e rằng LSB này chắc ở sân golf trên LS Hòa bình, chứ không nằm trong số những người same same 108 anh hùng LSB ngày xưa…!
Đỗ Quốc Minh said
Kéo nhau đi THỰC THI một QĐ trái luật mà gọi là THI HÀNH CÔNG VỤ (!)?,thật quả là không dám bình,bởi nếu bình chắc chắn sẽ có người bực mình,sẽ có người chửi…sao không nói chuyện với đầu gố…!.
Bác Ba Phi said
Thằng khùng lấy nick lương sơn/Bạc đầu nhưng óc chẳng hơn loài bò.
napbay said
Chúng ta cũng nên và cần định nghĩa lại ở đây hai chữ công vụ, sau đó mới xem xét đến những điều luật về thi hành công vụ và chống người thi hành công vụ.
Hùng said
Giọng điệu này bốc mùi ca CA. Chỉ biết đao to búa lớn dẫn luật để mà chẳng hiểu gì về luật. Thúi quắc!
Mít đặc xin đừng đọc lái nghe said
Má ơi, Luật Sư TĐT trả lời ngọn nghành,rành rọt, khách quan và nhân hậu như vậy mà ông LU SƠ BU (LS) cho là “phường giá áo túi cơm”. Còn ông ? Với vài giòng giải thích luật (có thể ông cóp chép lại ở đâu đó) thì có lẽ ông cho rằng ông mới là giỏi ? Thôi ông ơi, bớt LU SƠ BU đi một chút có được không ?
k said
Lũ cầm súng, kéo chó đến nhà anh Vươn là lũ quỉ cướp và âm binh đội lốt “thi hành công vụ” Người nào còn lương tâm đều hiểu được như thế.
Ngu Như Bò said
Đâu phải công an làm cái gì cũng là công vụ? nói chưa rõ ràng lại vội đem tội danh “chống người thi hanh công vụ” ra đọc… để đe dọa ai ở đây?? bạn giống hệt công an CS.
Không lẽ công an đi đánh bài cũng thi hành công vụ?? công an buộc gái khõa thân đúng dang tay chân ra để quay phim cũng thi hành công vụ?, công an dùng dùi cui đánh dân nhiều lần đến gảy cổ dân cũng thi hành công vu?, công an bắt xe nạp mãi lộ cũng thi hành công vụ?, công an ăn hối lộ cũng thi hành công vu?, công an đạp vào mặt dân biểu tình cũng thi hành công vu? công an rút súng bắn gãy xương đùi người vi pham giao thông cũng thi hành công vu? công an bắt người tình nghi về đồn, trói vào ghế tra khảo đến chết cũng thi hành công vu? công an dùng vũ trang đi cưỡng chế nhà dân mà không có lệnh của tòa an cũng thi hành công vu?
Người dân bảo vệ mạng sống cũa mình là chống người thi hành công vu? người dân bảo vệ của cải hợp pháp của mình là chống người thi hành công vu? người dân đòi chính quyền công bằng, minh bạch là chống người thi hành công vu? người dân tỏ lòng yêu nước là chống người thi hành công vụ? người dân tố cáo công an ăn hối lộ là chống người thi hành công vụ? người dân quay phim chup hình ghi âm các hiện tượng công khai của xã hội dân sư là chống người thi hành công vụ?
Bạn hãy hiễu cho thật rỏ chử “công vụ” rồi hãy nói “người thi hành công vụ” hay “chống người thi hành công vụ”
Vũ Thanh. said
Lương Sơn Bac không nên làm mất thì giờ của người khác với cách hiểu thiển cận như vây !
Chính thủ tướng NTD đã phải kết luận theo đúng sự thật : 3 cái sai cơ bản là Giao đất sai , thu hồi đất sai và Cưỡng chế sai (trong đó có cả việc phá nhà anh Vươn..) ! TẤT CẢ ĐÃ SAI sao còn có thể gọi là CÔNG VỤ – Tức việc của Nhà nước, được nữa ?
Chúng ta cần phải KÍNH TRONG , NỂ PHỤC sự sáng suốt – Mạch lạc của LS Trần Đình Triển ! Ông đã vạch ra cái sai rất dễ hiểu mà suốt 2 ngày qua ít người nói được ra – Đó là ; cái kết luận sai lầm của Thủ tướng về xử lý các cán bộ đã làm sai ( có cả nhiều kẻ “Cố ý làm trái” từ cấp TP xuống Huyện và xã- chữ trong ngoăc này là của tôi.) ;Đã “Vi phạm pháp luật” thì phải xử lý bằng Luật (tức truy tố, xét xử tại Tòa án.) chứ không thể là “Kiểm điểm” – 2 hình thức kỷ luật này hoàn toàn khác nhau ! Vậy mà ông Thủ tướng đã chỉ “Hạ chỉ” rằng “Phải nghiêm túc kiềm điểm.” (đối với các cán bộ Hải Phòng..) Ai cũng thừa biết “Nghiêm túc kiểm điểm” tức Không là kỉ luật gì cả ! Nhưng hơn thế, ở đây là có sự “Chạy tội” , có chuyện BAO CHE , có chuyện ông Thủ tướng bị cấp dưới qua mặt ; ông bị đẩy ra như 1 “Chú Tễu” để lấp khuất cho những bắt tay OK từ trước….Thế nên mới có việc : Thành lập Tổ thưc hiện kết luận của TTg, ở Hải Phòng thì kẻ Cầm chịch (tổ trưởng.) lại là đ/c Thoại (Thoại đổ vấy.) và chắc có cả đ/c Đại ca.. Ca..!
Tất cả , thưc hư , Đúng – Sai (và những điều tôi nói ở đây.) sẽ được thưc tế nay mai chứng minh…
Vieet said
Kiểu nói của Lương sơn Bạc bốc mùi thum thủm của bọn quan lại ngu dốt (làm sai luật), nhưng tham lam (cấu kết với nhau thu hồi đất để mưu lợi riêng) tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Viết bày tỏ chủ kiến cần phải tuân thủ một số chuẩn mực căn bản: hợp lý và công tâm. Lương Sơn Bạc nên đưa ra luận cứ để chứng minh cho quan điểm của mình, không nên nói leo, hóng hớt như thế. Nếu không có bọn cộng quan ngu dốt đưa ra quyết định thu hồi đất sai luật, rồi cưỡng chế với lực lượng hùng hậu với đầy đủ các loại vũ khí và chó nghiệp vụ, vv, thì làm gì có chuyện gia đình anh em nhà anh Vươn phải phản ứng để bảo vệ mình (mạng sống và cuộc sống bình yên) bằng mọi giá như thế. Chẳng lẽ khi không đang đầu tắt mặt tối lo chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt để biến đất đầm hoang thành đầm có thể nuôi trồng thủy sản được, gia đình anh Vươn bất chợt bị mất trí tự đứng lên trang bị vũ khí chống lại những người của chính quyền đang ở đẩu ở đâu, à? Nếu Lương Sơn Bạc là anh Vươn, Lương Sơn Bạc phải phản ứng như thế nào?
Nguyễn Hữu Tình said
thật xấu hổ cho cái danh Lương Sơn Bạc. bạn viện dẫn được các điều luật ra, mà bạn không hiểu gì về các điều luật ấy cả.
Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ, nếu nghĩ mãi mà không hiểu ra thì đúng là cái đầu của bạn, nó đã bị sơn bạc mấy rồi.
Người SG said
Lương sơn Bạc, nếu ông là 1 Luật sư hay 1 luật gia nổi tiếng sao tôi không biết,Ông có đủ trình độ sao chưa hế có 1 phỏng vấn,dù cho đó là 1 tờ lá cải, ông phải hiểu rằng ông chỉ là 1 “…”,để bọn lợi ích lợi dụng mà thôi. Comment của ông trên cái diễn đàn này chỉ làm cho mọi người coi khinh .
Lương sơn Bạc,là những con người chống đối với những bất công của triều đại bấy giờ để trở thành những anh Hùng như anh Vươn. Ông không thể lấy tên là Lương Sơn Bạc được,xấu hổ lắm.
Vịt xiêm said
Còm sĩ LƯƠNG SƠN BẠC chỉ là một con “…” tui hổng nói câu này đâu à nha mà chính là ông Người SG nói đó.nha . Mà sao ông Người SG nói đúng ý tui quá dậy ta ?
1nxx said
Thật hổ thẹn cho nước ta khi có những trí thức XHCN như bác Lương Sơn Bạc, thảo nào đất nước ngày càng loạn lạc, dân tình lầm than, súng mìn nổ khắp nơi, dân oan hàng đoàn lũ lượt nối đuôi nhau đi xin công lý.
Than ôi 1 đất nước đại bất hạnh và nhục nhã.
Vịt xiêm said
Bạn gọi Lương Sơn Bạc là Trí Thức ?
1nxx said
Dạ đúng ạ, “trí thức XHCN” không chạy đi đâu được ạ.
tai(tr) said
sao tôi thấy cách hành xử chuyện ở tiên lảnh như thời phong kiến( thời vua chúa)?…? rêu rao rằng thượng tôn pháp luật mọi người binh đẳng trước pháp luật ? nhưng chính quyền tiên lảnh &tp hải phòng biết rỏ luật lại phạm luật,chỉ kiểm điểm con ông vươn dân sai bắt nhốt liền (coi chừng không cho tiếp xúc ông vươn mình mẩy chắc bầm dập rồi
1nxx said
Trước pháp luật mọi công dân đều bình đẳng nhưng dân ta không phải là công dân, họ là 1 đàn giun. Công dân là tri phủ, tri huyện, lý trưởng, công an, nhà nước và đảng.
Magga Diep said
Rất đồng ý với LS về các cụm từ ông NTD sữ dụng trong phần kết luận của ông, và tôi có mấy quan điểm sau:
1/Người lầm sai chỉ bị “kỹ luật” một cách chung chung và cho khai trừ Đảng; vậy ông cũng nên “kỹ luật” anh em nhà ông Vươn như vậy và khai trừ ông này khỏi “thiên đường XHCN” đày qua mấy xứ “giẫy chêt”
2/Ông NTD chỉ đạo những người trong nhóm làm sai đi “kiểm tra”, “xem xét” chính mình, có nên chăng?
3/Về việc phá hoại tài sản công dân xẩy ra trước đông đảo mọi người dân, tại sao không truy tố mà vòng vo, kéo dài thời gian để làm gì?
4/ Cuối cùng ông NTD lại vin vào sự bất cập của Luật Đất Đai, vậy luật do ai làm nhưng chắc chắn người dân không làm ra luật.
Nên tôi kết luận:
1 Đem những người làm luật ra xử tử (sai luật làm nguy hại đến tính mạng người khác)
2 Đêm toàn bộ những người thực thi sai luật xử lý (không phải kiểm điểm)
3 Bồi thờng toàn bộ tài sản đã phá hoại của công dân (nếu luật pháp thực sự bảo vệ công dân)
4 Tha bổng toàn bộ gia đình anh Vươn và công khai xin lỗi gia đình anh Vươn cũng như toàn những người dân Tiên Lãng vị vu khống phá nhà anh Vươn trước công luận qua các cầu truyền hình chính thức.
huydang41bg said
Tôi đọc bản kết luận của ông Nguyễn Tấn Dũng tôi chẳng thấy có điều gì vui cả.Đó là một kết luận đầy những mâu thuẫn và né tránh trách nhiệm.
– Đã kết luận chính quyền huyện Tiên Lãng thu hồi đất và cướng chế thu hồi đất, phá nhà ông Vươn là sai pháp luật thì xử lý như thế nào lại là việc của Đảng..?
– Người đã dũng cảm chống lại cái sai có hệ thống và được bảo hộ là ông Đoàn Văn Vươn tại dao thủ tướng vẫn gọi là tội phạm giết người..?
_ Kết luận như vậy chẳng khác nào nói rằng:Chúng tao có quyền làm sai nhưng không cho phepsw chống lại….
Thật đáng buồn chứ có gì đáng vui đây..!?
van van said
Ở một chế độ dân chủ thực sự, thượng tôn pháp luật thì cơ quan cao nhất kết luận ai là người có tội chỉ có thể là Tòa án. Ông thủ tướng cũng phải chịu sự phán xét của Tòa án nếu có tội. Tại sao ông tt Dũng lại ngồi trên cả tòa án rồi chỉ đạo tòa phải thế này thế nọ? Thật nực cười. Ôi các nhân sỹ trí thức nước Việt đâu cả rồi mà lại không hiểu thế nào là Tam quyền phân lâp rồi lại còn tỏ ra ửng hộ biết ơn tt…Thật là bó tay châm cơm anh BS ạ. A mà tại sao trang BS lại không thể tạo một chỗ để bà con cho ý kiến thăm dò như các báo lớn thường làm aBS nhẩy?
1nxx said
Bà phó chủ tịch nước vui tính còn nói đùa “VN dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản”, thì thủ tướng chính phủ nói câu trước mâu thuẫn với câu sau, cả 2 câu cùng vi hiến cũng là điều dễ hiểu.
nguyễn tấn Ích said
Tôi nghĩ không phải ông Vươn chống người thi hành công vụ mà ông Vươn chống cướp . Nếu không có bọn cướp thì ông vươn vẫn là người dân lương thiện . chính gia đình tôi cũng bị cướp 1ha2 như ông vươn mà đất đô thị để chúng chia cho cán bộ đảng viên . tôi nói có chứng từ . Thì nhân dân cho rằng Đảng chủ trương mà bọn chúng cũng nói với dân đây là lệnh của Đảng . chính tôi nói với bọn chúng các anh bầy sâu cấu kết cướp của dân rồi đổ cho Đảng .Bọn họ có dây mơ rễ má nếu mà không làm tới nơi thì sẽ còn dài dài . Tôi cho rằng phải coi lại toàn bộ vụ cướp của dân để làm công ty và tài sản cán bộ do đâu mà giàu như vậy . ông Ca dám nói nhà 2 tầng là cái chòi vậy chắc tài sản ông Ca sẽ là biệt thự nhà hàng và tỷ đô la
1nxx said
Nhất trí với bác Nguyễn Tấn Ích : “công khai kê khai toàn bộ tài sản” của cán bộ và đảng viên, xem chúng bắt nguồn từ đâu.
Phó Thường Dân said
Đúng như luật sư Triển nói, không thể coi hành động của anh Vươn là chống người thi hành công vụ. Đây chỉ là phản ứng tự vệ chống trả một hành vi ăn cướp mà thôi, đâu phải tội giết người ! Đừng đánh tráo khái niệm ! Việc “cưỡng chế” kia chỉ là hành vi ăn cướp của người này đưa cho kẻ khác mà thôi. Những kẻ triển khai hành vi ấy đã mượn danh nghĩa chính quyền để che đậy tâm địa của mình. Nếu khép anh Vươn vào tội đó là trái với đạo lý, trái với lòng dân, trái với pháp luật, chỉ càng làm bùng thêm ngọn lửa chống đối trong nhân dân mà thôi. Nhà nước hãy tỉnh táo ! Cần nhận rõ kẻ đã phá Đảng và phá chế độ mà trị chúng, bảo vệ nhân dân thì nhân dân mới tin và theo, kẻo nhân dân công phẫn chống lại.
Cần phải trả lại tự do cho anh Vươn. Anh ấy phản ứng là chính đáng. Bất kỳ ai cũng có thể bùng phát hành động như anh ấy, thậm chí có thể hi sinh thân mình để tiễu trừ mấy thằng làm càn ăn cướp nhà mình. Những ai bị thương thì ráng chịu và tội là ở những tên điều động tham gia việc làm trái luật (trái luật rành rành) và cực kỳ thất nhân tâm (phá tan nát hết tài sản người ta, vào đúng dịp Tết). Hãy bắt đền nó chứ đừng trách anh Vươn ! Gia đình những người này hãy đặt mình vào trường hợp anh Vươn mới thấu hiểu, mới thông cảm cho anh Vươn và oán trách mấy tên quan huyện.
Cầu Trời Phật phù hộ cho cả gia đình anh Vươn và huỷ diệt bọn cường hào ác bá hại dân kia đi !
phan thang said
mối nhục khó rữa khi kẻ nhân danh pháp luật,thuwownhj tôn pháp luật .mà lại làm càn tổ chức ăn cướp .con người hiền lành đứng lên chống bọn ăn cướp.bọn mapia,bọm phe đảng mà vẫn phải vào tù thật ;cái xã hội muốn lương thiện nhưng bọn chó có để cho lương thiện đâu .đứng lên hỡi đồng bào cùng khổ ơi
1nxx said
Đúng là sự thật đau lòng : “…cái xã hội muốn lương thiện nhưng bọn chó có để cho lương thiện đâu…”.
Chúng dồn người dân lương thiện vào đường cùng, sau đó chúng bỏ tù họ để cướp phá tài sản của họ.
nguyễn văn Đức said
về mặt luật pháp thì tôi không có gì phải bàn nhưng ở đây Ls Trần Đình Triển có nói đến tính -nhân đạo của đảng và chính phủ thì cần phải nói thêm. các đảng viên thối nát nói riêng của HP hoặc cả đất nước VN họ làm gì có nhân đạo? cứ xem những việc cưỡng chế đất đai từ Bắc chí Nam thì biết. những nông dân Bến Tre và các nông dân đi đòi công lý ở các nơi công quyền thì thấy các quan chỉ chăm chăm tìm cách lấy đất mà bất kể đó là gia đình có công với chính quyền. còn việc TT mà phải giải quyết việc này sao không để tòa án làm? tham mưu cho TT chỉ là những tay mua quan bán chức lấy đâu ra những cái đúng với pháp luật.
KTS Trần Thanh Vân said
Tôi hoàn toàn đồng ý với lập luận của luật sư Trần Đình Triển.
Không có tiếng bom Đoàn Văn Vươn thì không có buổi họp khiến cả nước căng thẳng hồi hộp chiều ngày 10/2/2012.
Không có tiếng bom Đoàn Văn Vươn thì bè lũ sâu mọt Tiên Lãng và Hải Phòng không lộ mặt.
Không có tiếng bom Đoàn Văn Vươn thì còn xẩy ra nhiều cuộc cưỡng chế thu hồi đất trái phép ở nhiều nơi.
Không có tiếng bom Đoàn Văn Vươn thì quyền lợi chính đáng của người nông dân trên cả nước không được bảo vệ..
Đoàn Văn Vươn là người có công.
Rất có công.
Đỗ Vinh.. said
Chị Vân luôn đúng . nhưng còm này thì chưa hết ý ! – Anh em anh Vươn ĐÚNG (tạm nói gon vậy) thì.. phải có nhiều kẻ SAI TRÁI ! Mà ông Thủ tướng đã có kết luận đúng với sự thật là : Giao đất ; Thu hồi và Cưỡng chế đều SAI quy đinh PL ! Nhưng ông Thủ tướng Dũng lại sai ,ở chỗ : Chỉ yêu cầu cán bộ Tp. Hải Phòng “Nghiêm túc kiểm điểm.” ! Đúng ra là :Đề nghị các cơ quan pháp luật khởi tố ngay ( và xử nghiêm.) các hành vi vi phạm PL từ cấp Tp. trở xuống xã…Thế mới là người đứng đầu Chính Phủ – Cơ quan Hành Pháp cao nhất nước ! –
Chỉ ” Kiểm điểm” – kiểm điểm là xê xoa , là Bao che cho CƯỚP !
nghệ an said
dân đúng dân đi tù ,đảng sai đảng rút kinh nguyệt muôn năm
Phú Hòa said
Chị Vân thân mến, có lẽ chị đã nói chưa hết ý mình khi đưa ra những nhận xét này. Theo tôi, để đạt được kết quả như hiện có là nhờ tiếng nói mạnh mẽ của các nhà báo chân chính cùng sự phẫn nộ của xã hội. Anh em gia đình Vươn – Quý đã nổ phát súng đầu tiên cho những trận đánh vào bọn cường hào, ác bá thời mới nhưng nếu không có sự bảo vệ và đồng tình của dư luận trên cả nước thì chắc chắn họ sẽ ngồi đến rục xương trong tù chứ không thể giải quyết được vấn đề khi khi cả bộ sậu lãnh đạo địa phương từ xã đến tỉnh tìm cách bao che cho nhau.
Nếu không có dư luận xã hội thì chắc chắn anh em Vươn – Quý không thể thoát khỏi tội giết người và chống đối người thực thi công vụ. Nếu không có dư luận xã hội thì các loại chính quyền địa phương sẽ dùng kết quả của vụ án Vươn – Quý như tấm gương răn đe những ai muốn chống lại họ và đồng thời lũ sâu bọ đó sẽ thẳng tay cướp đất của người dân một cách dã man hơn, quỉ quyệt hơn.
Gia đình Đoàn Văn Vươn said
Ngày xưa bác Hồ kêu gọi toàn dân đứng lên chiến đấu chống bọn cướp nước: “ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng giáo, mác, gậy, gộc”
Anh Vươn bị cướp đất, nhà chỉ có dao chẻ củi và bình ga, phải tự tạo lấy mình và đi sắm thêm súng hoa cải để chống lại bọn cướp đất
Ngày xưa xưa nữa, vua Ngô Quyền đã bày binh bố trận, cắm chông trên sông Bạch Đằng để chống giặc ngoại xâm, bọn đó bị chết hàng đoàn….
Anh Vươn bảo vệ mảnh đất thấm đẫm mồ hôi xương máu của gia đình bằng đống rơm rạ tẩm xăng, bằng mình ga xung quanh nhà, anh Quý để súng hoa cải bắn tự động rồi trốn khỏi ngôi nhà của chính mình trước khi bọn cướp đến
Bọn cướp đất xâm phạm bất hợp pháp vào nhà anh, trúng mình, trúng đạn, chỉ bị thương nhẹ 6 người
Bác Hồ, vua Ngô Quyền… có bị người đời gán tội danh giết người không?
Sao anh Vươn và gia đình lại bị truy tố tội giết người???
Bọn cướp đất chỉ bị kiểm điểm, tạm đình chỉ công tác 15 ngày, thậm chí lại trở thành kẻ điều tra bọn ăn cướp!!!!!!
Anh Vươn và gia đình phải đối mặt với khung hình phạt từ 7 năm tù tới tử hình!!!!!!!
Chỉ vì bọn tham quan vô lại mà cả gia đình một người nông dân cần cù, chịu thương, chịu khó, yêu mảnh đất Việt Nam này phải chịu một nỗi oan ức như thế sao?
Bọn quan tham lam, bọn cường hào ác bá ấy vẫn mãi là cha mẹ của dân đen sao?
Trời xanh ơi, có thấu lòng dân?
Đất nước tôi không có lấy một ông Bao Công công minh, chính đại, nhân từ và bao dung sao???
Luật sư Trần Đình Triển ơi, bác gặp Thủ tướng để mang lại công bằng cho anh Vươn và gia đình anh ấy đi bác!!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ơi, ông có hay đọc báo, nghe đài không? ông có nghe thấy tiếng kêu thương của gia đinh anh Vươn và muôn dân không???? Ông hãy nói gì đi chứ?
minh tàng said
lịch sử sẻ ghi lại chú VƯƠN là một anh hùng ghi rằng;vào thời kỳ đất nước VIẾT NAM đang trong giai đoạn quá độ tiến lên XHCN có một số cậy quyền thế làm càn đưa công an quân đội đén cướn đất ,phá nhà chúVƯƠN .chú VƯƠN cùng mấy anh em ruột thịt đòan kêt chống lại bon chúng.do tình hình lúc bấy giờ đất nước còn cái đuôi XHCN nên chú VƯƠN phải vào tù
1nxx said
Anh em anh Vươn đã làm đúng lời kêu gọi của Bác “ai có súng dùng súng…”, đồng chí thủ tướng đã làm trái lời Bác như vậy là phản bội Tổ quốc. Đồng chí thủ tướng nên từ chức để dân lấy lại niềm tin vào Bác, không thì làm sao mà dân tin Bác được nữa?
Huỳnh Lê Hồ said
Đề nghị anh Ba Sàm làm ngay cái thăm dò: Gia đình anh Vươn chống người thi hành công vụ hay chống cướp?
Tôi cho rằng Đoàn gia chống cướp.
BS: Nghe có lý!
Hải hồ said
BS: Nghe có lý , thì sao không thực hành ngay đi
Phùng Chí Tài said
Tôi không đồng ý với ý kiến của LS triển, nhận định về tội của ông Vươn, bởi chính quyền TL&HP, sai . .. sai từ A-Z , ề phần anh Vươn, anh ta đã “đội” . . .”gánh” đơn đi kêu cứu, suốt từ những năm 2007, thậmchí cho tận đến ngày 05/01/2012, khi lực lượng cưỡng chế tiến vào khu vực không có quyết định cưỡng chế, anh Vươn, vẫn đang còn năn nỉ và đến cả cự cãi với chính quyền tại UBND xã Vinh Quang
Thiết nghĩ các LS phải có cái nhìn chính xác, tòan diện về mặt luật học cũng như chính trị học, tội phạm học, xã hội học .. .. đề đưa ra quan điểm đúng đắn, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân và xã hội.
Đã khẳng định việc làm của chính quyền TL&HP là trái luật, họ đã ngang nhiên vi phạm pháp luật, một cách có hệ thống, trong một thời gian dài, công dân Đoàn Văn Vươn, đã đi khiếu nại, kêu cứu. . . và tòa án huyện Tiên lãng, tòa án Hải Phòng, cũng đồng phạm với chính quyền, và đòan cưỡng chế, với đội quân chính quy, hãy so sánh:
– Đòan cưỡng chế; với quân số trên cả 100 người, với phương tiện giêt người rất hiện đại (vũ khí quân dụng, tiểu liên cá nhân, súng AK bác gấp, lựu đạn tấn công, lựu đạn phòng ngự, lựu đạn cay, chó nghiệp vụ loại chó tấn tiêu diệt đối phương, vòi rồng xe cứu hỏa . . .)
– Phía gia đình ông Vươn, số người: gồm có 02 người phụ nữ và khoảng 4 người đàn ông, vũ khí: mìn tự tạo và bình gas (mục đích là để cảnh báo) súng hoa cải, là súng bắn chim, tính năng và tác dụng của loại súng này, chỉ gây sát thương cho sinh vật bay, chứ không chết, với cơ thể sinh học của con người, thì loại súng này, cũng chỉ gây sát thương ngoài da, chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
=> với các vũ khí giết người hiện đại của đoàn cưỡng chế, và vũ khí thô sơ của gia đình anh Vươn. là đìêu tiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng, gia đình anh Vươn phòng vệ qúa giới hạn. Ở đây, quan điểm của luật pháp chỉ có ĐÚNG hoặc SAI và sau nó là những tình tiết, tăng nặng hoặc giảm nhẹ.
Quan điểm của tôi, gia đình ông Vươn, chống lại hành vi vi phạm pháp luật, nghĩa là họ đã giám đương đầu với cái ác, đã giám đưa cả tính mạng và tài sản của mình ra, để bảo vệ sự đúng đắn của PL, xã hội và luật pháp cần phải tôn vinh họ (trong bối cảnh XHVN, luật rừng đựơc tận dụng một cách triệt để, luật chính thống của quốc gia thì bị chà đạp thô bạo, thách thức)
1nxx said
Đọc mà thấy thật tội nghiệp cho anh Vươn, muốn sống làm người lương thiện mà cường hào ác bá không cho phép. Chí Phèo đâm chết Bá Kiến cũng chỉ vì muốn làm người lương thiện.
B+không có ông Vươn lấn biển thì lấy gì cho chúng nó ” đấu thầu” said
Quê ngoại em cách nhà anh Vươn khoảng 9-10km, mẹ em bán hàng ăn sáng ngay khu vực Nhân Trai – Đại Hà – Kiến Thụy. Lời bác Vinh nói quả không sai, rất nhiều người dân Tiên lãng qua khu nhà em, vào quán nhà em đều hết lời ca ngợi công lao của ông Vươn. Em không hiểu sao lãnh đạo Tiên Lãng lại có cái nhìn thiển cận và ngu dốt đến mức như vậy ” gia đình ông Vươn không có đóng góp gì – bằng chứng là số tiền thuế ông ấy nộp có vài chục triệu”???? Thế còn lợi ích mà toàn dân xã Vinh Quang và huyện Tiên lãng có được sau khi người ta bỏ mồ hôi xương máu ra để lấn biển thì lấy gì thống kê được, không có ông Vươn lấn biển thì lấy gì cho chúng nó ” đấu thầu” , lấy gì cho chúng nó “thu thuế” và lấy gì cho chúng nó có cơ sở tham ô của nhà nước hàng tỷ đồng?
Lãnh đạo TP Hải PHòng cũng khiến cho người dân không còn tin tưởng được. Sự việc chưa đâu vào đâu mà đã thi nhau lên “leo lẻo” bênh vực “CHÍNH QUYỀN”. Cả một lũ ngu dốt – thối nát…
Nếu gặp được ông Vươn, em xin cúi đầu kính cẩn. Người dân mình – đặc biệt là dân nghèo ở các vùng sâu vùng xa, không ít người bị bức bách lâm vào cảnh đường cùng như vậy – nhưng mấy ai dám làm như ông Vươn. Nói thật, nếu không nổ súng thì liệu TƯ có vào cuộc xử lý vụ này? Hay là lại để sự việc chìm vào quên lãng??? Rồi ông Vươn có khi ngậm đắng nuốt cay mà sinh bệnh như ông Thảo.
Hỏi tại sao ông Vươn lại CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ??? Sao các ông lãnh đạo không hỏi nhau – tại sao để đến mức người ta phải chống người thi hành công vụ. Biết lên đâu để kêu??? Từ xã kiện lên huyện thì huyện bác đơn ( anh em ruột mà lị), từ huyện kiện lên thành phố thì thành phố “NHẦM” giữa vụ nhà ông Vươn và ông Luân??? Trời đất ơi, tiền đâu, thời gian đâu, sức lực đâu, niềm tin đâu mà lên TƯ nữa……Chẳng nhẽ để mất trắng??? Đằng nào cũng chết, thôi thì chết cho Oanh liệt….
HỎI TẠI SAO ÔNG VƯƠN BẮN ĐẠN HOA CẢI VÀO CA? Khi mìn nổ, các ông không cử người thương thuyết để khiến cho anh em ông Vươn thấy an toàn mà ra đầu hàng. Các ông lại ùn ùn mang súng vào bao vây- nếu không bắn lại và nhanh chân bỏ trốn, không khéo bây giờ đã “NGẬM BỒ HÒN NƠI CHÍN SUỐI” , chắc gì còn sống mà kêu OAN?????
TRỜI ƠI, BIẾT ĐẾN BAO GIỜ DÂN NGHÈO MỚI HẾT KHỔ????
1nxx said
Quá đúng, “anh Vươn không lấn biển thì lấy đâu ra mà đấu thầu?”
Công lao anh em nhà anh Vươn cho cả khu vực là to lớn không thể kể hết được.
Lấn biển nhà nước còn không làm được, thành phố còn không làm được, mà anh Vươn lại làm được thì chúng kéo nhau đến cướp trắng. Công lý kiểu gì thế này?
Đằng nào cũng chết thì phải chết làm sao cho oanh liệt, sự hy sinh của anh Vươn làm cho bọn cướp chùn tay, hàng chục triệu nông dân được nhờ. Công đức của anh Vươn với VN là to lắm.
Anh Vươn muôn năm.
Người Bàng Quan said
Em nói rất đúng, nếu những viên chức hàng đầu có lòng yêu dân như em thì nước mình mạnh mẽ lâu rồi, đâu có bị Trung Cộng ăn hiếp.
Em chưa có kinh nghiệm viết blog, em chỉ ra quá rõ về em, bằng những dòng chử “…quê ngoại em…” và “..mẹ em bán hàng ăn sáng…” bọn công an sẽ lần mò ra em và tóm em bất cứ lúc nào chúng muốn bởi vì những bằng chứng em dẫn ra là “không thể chối cải, chỉ có thể bắt nhốt”
nếu em bị rắc rối và không thể viết tiếp, em hãy viết gửi e-mail cho anh (nongducyeuxiu@gmail.com), anh đăng dùm cho, anh sẽ lược bỏ bớt những thông tin mà dựa vào đó, công an có thể tim ra em
không thể nói rằng người ta chống thi hành công vụ được said
Và tôi xin nhắc lại mối quan hệ nhân quả. Đã là quyết định thu hồi đất sai, cưỡng chế sai, thì người ta chống lại cái đó là chống lại hành vi trái pháp luật của người và tổ chức khác, không thể nói rằng người ta chống thi hành công vụ được. Đã là thi hành công vụ, thì đấy là người công chức nhà nước hay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ để thực hiện việc công, và việc công đó phải đúng pháp luật.
Còn ở đây việc trái pháp luật thì tại sao lại gọi là chống người thi hành công vụ được. Tôi ví dụ như cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, mà người vi phạm luật lệ giao thông như vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều, cảnh sát tuýt còi để xử phạt mà chống lại cái việc đó thì chống người thi hành công vụ. Nhưng ngược lại người cảnh sát đó, công dân người ta không vi phạm anh không có quyền kiểm tra người ta. Anh tuýt còi để đưa ra yêu cầu abc, mà người ta chống lại việc đó thì không thể gọi là chống người thi hành công vụ được. Đó là mối quan hệ biện chứng.
trần tài said
Chẳng lẻ thực dân Pháp lại nhân đạo hơn chế độ ta ?
Trong vụ án Nọc Nạn cách đây gần đúng 84 năm (16 tháng 2 năm 1928), khoảng 7g, hai viên cò Pháp là Tournier và Bouzou cùng bốn lính mã tà từ Bạc Liêu đến Phong Thạnh để tiếp tay viên chức làng tịch thu lúa của gia đình biện Toại. Phen biện Toại có 10 người gồm 5 đàn ông , 5 đàn bà trang bị dáo mác gậy gộc .
Cuộc hổn chiến đưa đến kết quả : phe biện Toại chết 4 , phe chính quyền chết cò Tournier . . .
Trước khi buộc tội, công tố viên Moreau đề nghị tòa thận trọng, nhắc lại vụ án Ninh Thạnh Lợi năm 1927. Ông cho rằng vụ này chứng tỏ bất ổn xã hội về đất đai đang gia tăng hết sức nghiêm trọng. Ông nói tình cảnh của gia đình Biện Toại rất đáng thương : bị những kẻ không có trái tim (hommes sans coeur) đến cướp đất, rồi bọn có quyền thế tiếp tay với bọn cường hào. Moreau đề nghị tòa THA BỔNG Biện Toại, cô Liễu (em Biện Toại) và con là Tia, giảm nhẹ cho cô Trọng và Miều (em rể Biện Toại, chồng Liễu) . . .
Sau đó , tòa Đại hình Cần Thơ tuyên án : Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu (em út Toại) và Tia (con trai Toại) được THA BỔNG . Cô Nguyễn Thị Trọng, sáu tháng tù (đã bị tạm giam đủ sáu tháng). Miều (chồng Liễu), hai năm tù vì có tiền án ăn trộm.
Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_N%E1%BB%8Dc_N%E1%BA%A1n
1nxx said
“Chẳng lẻ thực dân Pháp lại nhân đạo hơn chế độ ta ?”
Thực dân Pháp nhân đạo hơn hay chế độ ta nhân đạo hơn thì tôi không dám thưa thốt vì tôi sợ đi tù lắm nhưng chế độ ta dã man và vô nhân đạo đứng thứ nhì thế giới (chỉ thua bạn hiền bắc Triều tiên mà thôi).
Thực dân Pháp hành xử vẫn theo pháp luật, chế độ ta hành xử theo nghị quyết, mặc dù chúng ta cũng có pháp luật nhưng pháp luật chỉ để chứng tỏ với LHQ là chúng tôi cũng có pháp luật như ai mà thôi. Chúng ta có nhiều luật lắm, luật của chúng ta là luật rừng, nó không giống ai hết, quan bao giờ cũng đúng, dân bao giờ cũng sai, cấm cãi. Chấm hết.
người Kỳ tài trên đất Tiên lãng như anh. said
Súng hoa cải và 1 cái kíp mìn…chưa đủ gọi là vũ khí giết người.
Đây là anh Vươn chỉ dùng để cảnh cáo bọn cướp ngày thôi.Mục đích của anh là đánh động Dư luận và báo chí để cùng vào cuộc chống bọn Ác bá,áp bức dân nghèo để đấu tranh bảo vệ quyền làm chủ đất đai của người Nông dân.
Nếu để giết bọn cướp ngày theo lệnh tên Ca và Liêm này anh sẽ mua AK và chế tạo mìn và bộc phá như trường hợp vừa qua tại Thái Nguyên.Việc này đâu có khó gì với một con người Kỳ tài trên đất Tiên lãng như anh.
Vào 2g sáng 7-1, một vụ nổ lớn rung chuyển cả một đoạn phố Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên. Địa điểm được xác định là nhà riêng đại tá Nguyễn Như Tuấn ở số 191 Lương Ngọc Quyến.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/473002/Xa-hoi-den-dat-min-nha%C2%A0giam-doc-cong-an%C2%A0Thai-Nguyen.html
1nxx said
Anh Vươn là hiền lành đấy, phải tôi mà là anh Vươn thì tôi không để cho chúng áp bức mãi đâu. Cái bác nào ở Thái nguyên hành xử đúng luật của chúng đề ra đấy, phải vậy mới trị được bọn cướp ngày này, không thì uất lắm.
bọn em cho rằng đấy là cướp said
Đấy là cướp chứ không phải thi hành công vụ.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/01/120120_pham_thi_hien.shtml
Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được. Có nghĩa là thứ nhất là về Đảng của Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ loại bỏ được những u nhọt đứng trong hàng ngũ của Đảng.
“Thứ hai là nếu nhà em không chịu mất, không chấp nhận hy sinh thì tất cả bà con trên cả nước này, những người dân thấp cổ bé họng mà đang bị áp bức như nhà em không có chỗ nào để kêu cứu.
“Và cái được thứ ba nữa là các hộ nuôi trồng thủy sản của Tiên Lãng, họ sẽ được rất nhiều vì họ sẽ không bị chịu cái cảnh như gia đình em nữa.
…
“Nhưng mà em chỉ nghĩ là mình tự vệ quá giới hạn thôi chứ em không cho rằng gia đình em đã chống những người thi hành công vụ bởi vì em nghĩ rằng đấy không phải là người thi hành công vụ, bọn em cho rằng đấy là cướp chứ không phải thi hành công vụ.”
hyvong said
Phải gọi bọn này là cướp ngày, là lũ đày tớ phản phúc. Đừng dùng 2 từ “nhân dân” để ghép vào 2 từ “Công an” và “quân đội” nữa, phản cảm và nhục nhã lắm.
1nxx said
Bọn cướp ngày này luôn luôn nhân danh “nhân dân” để đi cướp, cướp chính quyền 1945, cướp đất 1953-1956, cướp tài sản suốt cả quá trình 1945-2012 cho nên 1 người dân không dám chống lại “nhân dân”.
Tổ chức hay hội phường nào cũng mang những cái tên cực kỳ mĩ miều : nào là “yêu nước”, “cứu quốc”, “Tổ quốc”, “nhân dân”…nhưng thực ra toàn đồ đểu cả. Rõ hài.
atdeco said
Hic ! vậy mà có một luật sư nói :
‘Ông Vươn sẽ khó thoát tội giết người’
Theo luật sư Phạm Thanh Bình, mặc dù chính quyền đã sai nhưng hành vi của ông Vươn chỉ được xem xét giảm nhẹ chứ khó thoát tội giết người.
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/02/ong-vuon-se-kho-thoat-toi-giet-nguoi/
Ông LS Bình này hông biết có được” đảng Hải Phòng ” mua hông ta ?!
Khách said
Những ý kiến của LS Trần Đình Triển về những “kết luận” của 3D, nhất là về cơ cấu hoạt động của bộ máy Nhà Nước, cứ tưởng là “pháp quyền”, nhưng thật sự lại rất “chuyên chế”, một cách rõ ràng, dễ hiểu.
Riêng câu của LS Triển “Mà theo quan điểm của tôi là truy tố ở tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, gía như không có chữ “giết người ” thì theo tôi mới đúng và chính xác!
Vì anh Vươn chỉ mắc tội vượt qúa giới hạn trong việc phòng vệ chính đáng. Anh chưa giết ai.
TH said
Tôi đồng ý với ý kiến của bác
Trí Lơ mơ said
Hòan toàn đồng ý với bác. Phải bỏ chữ “giết người” trong đề xuất của LS Triển
Đỗ Quốc Minh said
Một toán người có vũ trang,không phải vì CÔNG VỤ (chỉ là để thi hành một QĐ phi pháp);không được bất cứ ai trong gia đình anh Vươn MỜI tới;Hùng hổ chia làm nhiều mũi ,súng đạn lăm lăm trong tay ,bao vây,áp sát tư gia của bạn…Vậy họ có mục đích gì:Đến thăm hỏi sức khỏe?,vào xin uống miếng nước?,mời ai đó trong nhà bạn đi uống cà phê giải khát?,…Hay để cướp của giết người?:Bạn chọn phương án nào trong số ấy?.
Để lý giải cho cái QĐ “ĐỘNG TRỜI” của anh Vươn đã làm,ta đừng quên rằng trước đó huyện TL đã có QĐ thu hồi trắng(tước đoạt)toàn bộ tài sản có giá trị hàng chục triệu đồng mà bản thân và cả gia đình anh từng đánh đổi ,tích góp hàng chục năm trời mới có ,kể cả tính mạng của đứa con gái anh ấy trong đó….
Rồi cái ngày 5/1/2011 ấy,ngay cả những gì còn sót lại trong đời (gồm người và ngôi nhà)cũng đang bị đe dọa TƯỚC đi nốt trước một LŨ SAI NHA(…) như ta nói trên(…).
Là con người ai mà không muốn được sống?,nhưng một khi mọi điều kiện sống hiện có(vật chất)đã bị TƯỚC ĐOẠT hết,thì hỏi còn sống sao được,và sống để làm gì.Bởi vậy anh Vươn tuyệt vọng,anh ấy nổ mìn,bắn súng,thậm chí có thể làm hơn cả thế nữa (nếu có điều kiện), nhắm vào bọn đang mang tai họa đến nhà mình (…)cũng là điều dễ hiểu.
Và ,đến nay thì không còn là suy đoán hay tưởng tượng nưã:nếu như cái ngôi nhà vô tri vô giác kia đã hứng chịu hàng trăm phát đạn ,rồi ngay sau đó bị cào bằng;Cả chục héc ta ao đầm bị khoắng sạch vật nuôi; Đến như con chó vô tội kia còn bị vây bắt giết thịt;đến cái ổn áp nọ không đáng giá gì còn bị người ta “rước sạch”theo “công vụ”…vậy cái mạng sống của anh Vươn liệu họ có để cho yên?…thì mới hiểu hết cái sự THAM TÀN của đoàn “công tác”này nó ở cấp độ nào!.
Vậy thì hành động của anh vươn là phản ứng tất nhiên (và khó lường) của bất cứ con người nào trong tâm trạng tuyệt vọng/bị dồn vào thế tuyệt vọng,anh không hề định /muốn giết người;Anh Vươn cũng không phòng vệ “quá giới hạn”,vì lực lượng của ông Ca đôn hơn,MẠNH hơn,CHUYÊN NGHIỆP hơn phia Vươn rất nhiều(…).Nếu có muốn “TRUY” điều gì đó ở A Vươn thì chỉ có thể là TRUY TẶNG thành tích chống bọn CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI do Ca cầm đầu mà thôi.
Cũng từ phân tích, nhận định trên phải nói rằng(nếu muốn),đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI do Đỗ Hữu Ca cầm đầu.
1nxx said
Bác nói đúng, đây là vụ án cướp của , giết người do đại tá Đỗ Hữu Ca cầm đầu.
Anh em anh Vươn là nạn nhân của bọn cướp cường hào ác bá và họ tự vệ chính đáng để bảo vệ gia đình mình.
Chị Dậu hồi xưa cũng làm như vậy và được toàn dân ngợi khen. Anh Vươn cũng làm vậy thì bị bắt. Công lý ở đâu?
Vũ Hải Triều said
Chỉ cần so sánh như thế này: một thằng cướp (Mà LĐ TL chính là thằng cướp) đột nhập vào nhà, người chủ nhà phòng vệ là chính đáng chứ sao bảo là có tội? Ông Vươn cũng không mắc tội tàng trữ vũ khí vì tang vật chỉ là bình ga và súng hoa cải thì không phải là vũ khí mà mắc tội tàng trữ vũ khí trái phép. Vì thế ông ta không mắc tội gì. Phải thả ngay ông ta.
Lẩu dê said
Em “dự” phát các bác nha:
1. Hết cỡ thợ mộc là đứt dây đến Huyện(xoa dịu tí tí, thí tốt )
2. Cớm Ca yên thân (còng đảng còng mình mà!)
3. Lại thêm 1 Anh hùng nữa nếm mùi khám…
Thế thôi !!
(Như bao vụ lùm xùm trước, kết quả bao giờ cũng nghiêng về phe mấy thằng Cộng chết tiệt).