BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

468. LÝ DO KHIẾN TRUNG QUỐC KHÔNG NGĂN CHẶN BẮC TRIỀU TIÊN PHÁT TRIỂN VŨ KHÍ HẠT NHÂN

Được đăng bởi adminbasam trên 05/11/2011

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

LÝ DO KHIẾN TRUNG QUỐC KHÔNG NGĂN CHẶN

BẮC TRIỀU TIÊN PHÁT TRIỂN VŨ KHÍ HẠT NHÂN

Tài liệu Tham khảo đặc biệt

Thứ năm, ngày 3/11/2011

 

TTXVN (Tôkyô 28/10)

Báo Sankei ngày 28/10 đăng bài viết của chuyên gia nghiên cứu lịch sử hiện đại Trung Quốc Tami Torii về lý do Trung Quốc không ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Nội dung bài viết như sau:

Trong số những sự kiện xảy ra ở khu vực Đông Á trong 10 năm qua, có một vấn đè quan trọng mà nhiều người đã hiểu nhầm và tôi muốn nêu lên ở đây.

Cách đây 5 năm, vào tháng 10/2006, Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân. Ai cũng đặt câu hỏi nghi vấn rằng tại sao Trung Quốc không phản đối việc Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Lời giải thích cho nghi vấn đó như sau: nếu Chính phủ Trung Quốc mạnh mẽ yêu cầu Bắc Triều Tiên ngừng phát triển vũ khí hạt nhân, Chính phủ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ và vô số dân tỵ nạn sẽ tràn sang vùng Đông Bắc Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc lo sợ điều đó nên đã buộc phải chấp nhận việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Quan điểm dễ dãi của Kissinger

Henry Kissinger là người đã cho thấy cách diễn giải mới mà ông đã giải thích trong cuốn sách nói về Trung Quốc được phát hành gần đây. Cách giải thích rằng chế độ của ông Kim sẽ sụp đổ nếu Trung Quốc thúc ép Bắc Triều Tiên ngừng phát triển vũ khí hạt nhân không có gì thay đổi, nhưng những diễn giải sau đó lại khác. Ông Kissinger đã nêu giả định quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến vào Bắc Triều Tiên và quân Mỹ tiến tới tận sông Áp Lục. Khi tình hình trở nên giống như tháng 12/1950, quân đội Trung Quốc sẽ can thiệp. Chính phủ Trung Quốc vốn lo ngại rằng sẽ phải làm một việc tương tự nên đã nhắm mắt làm ngơ trước việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Tháng 6 năm nay, một phóng viên của tạp chí Time của Mỹ đã hỏi ông Kissinger rằng cách nhìn “mang màu sắc hoa hồng” của ông này liệu có phải là do công ty của ông đang làm  việc cho Chính phủ Trung Quốc hay không. Ông Kissinger đã nổi giận, nhưng câu chuyện về việc quân đội Mỹ tiến tới sông Áp Lục không phải là lời nói ngọt ngào đối với Chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc đã ký hiệp ước hợp tác hữu nghị và viện trợ tương hỗ với Bắc Triều Tiên. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký hiệp ước này, hai nước đã tổ chức lễ kỷ niệm. Do hiệp ước này có điều khoản can thiệp quân sự, nên trong trường hợp Bắc Triều Tiên hỗn loạn, Trung Quốc chắc chắn sẽ can thiệp quân sự với tuyên bố để bảo vệ các cơ sở hạt nhân ở Bắc Triều Tiên.

Về lý do dân tỵ nạn tràn sang vùng Đông Bắc Trung Quốc, thực chất đây là câu chuyện do Trung Quốc nghĩ ra. Liệu chế độ nhà họ Kim có sụp đổ nếu yêu cầu ông Kim Châng In ngừng phát triển vũ khí hạt nhân hay không? Nếu bị gây áp lực phải nỗ lực nâng cao đời sống nhân dân và bị đe doạ rằng sẽ bị trừng phạt kinh tế, ông Kim sẽ tuân theo yêu cầu đó để đảm bảo duy trì chính quyền của mình và có lẽ sẽ giành được sự ủng hộ từ người dân. Như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra sự sụp đổ của chính quyền này.

Để độc giả nhớ lại, tôi sẽ giải thích ngắn gọn như sau. Để ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, đàm phán 6 bên đã được tổ chức lần đầu vào tháng 8/2003, 2 lần trong năm 2004 và 5 lần trong năm 2005. Bắc Triều Tiên đã tuyên bố từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân vào năm 2005, nhưng đã tiến hành thử hạt nhân vào tháng 10/2006 và như vậy đàm phán 6 bên đã kết thúc với thất bại.

Sự sụp đổ của chế độ và câu chuyện sáng tác về dòng người tỵ nạn

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Christopher Hill từng là trưởng đoàn đàm phán Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage và tiếp đó là Robert Zoellick cũng từng là những người chịu trách nhiệm cao nhất của phía Mỹ trong đàm phán 6 bên.

Hai ông Armitage và Zoellick đã tin rằng Trung Quốc sẽ gây sức ép với Bắc Triều Tiên và nghe theo những gì Chính phủ Trung Quốc nói để Chính phủ Mỹ có hành động ủng hộ ứng cử viên Mã Anh Cửu của Quốc Dân đảng đối lập ở Đài Loan và cản trở Tổng thống Trần Thuỷ Biển. Do người dân Đài Loan nghĩ rằng có sự mâu thuẫn của Mỹ, nên đã bầu ông Mã Anh Cửu làm Tổng thống.

Ông Armitage đã từ chức vào cuối năm 2004 và người kế nhiệm Zoellick cũng từ chức vào tháng 5/2006, trước khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân không lâu. Tại sao vậy? Cho đến nay hai người này vẫn không nói gì về chuyện này. Khi là Thứ trưởng Ngoại giao, ông Zoellick đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc có sức mạnh buộc Bắc Triều Tiên ngừng phát triển vũ khí hạt nhân. Có lẽ nguyên nhân hai ông này từ chức là do biết rằng đã bị Chính phủ Trung Quốc phản bội.

Tháng 10/2001, Chính phủ Trung Quốc đã cực lên án việc Mỹ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, nếu đúng thì 6 năm trước, Chính phủ Trung Quốc đã nói với ông Zoellick rằng sẽ cho ngừng chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên và yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Cơ hội tốt để cho Bắc Triều Tiên lệ thuộc

Chính phủ Trung Quốc đã lựa chọn con đường riêng, mặc nhiên thừa nhận việc phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tại sao vậy? Nếu để Bắc Triều Tiên rơi vào tình trạng bị quốc tế cô lập, Bắc Triều Tiên sẽ phải trông cậy vào Trung Quốc và Trung Quốc sẽ trở thành nước “giáo chủ” trên thực tế của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, tập đoàn xây dựng công nghiệp hạt nhân nhà nước có hơn 100 công ty con của Trung Quốc đã tham gia việc phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Giới quân sự Trung Quốc cho rằng việc Bắc Triều Tiên nhắm tới Hàn Quốc sẽ không có lợi cho Trung Quốc. Có lẽ giới quân sự Trung Quốc đã tính toán trong năm 2005-2006 rằng việc tiếp tục “nuôi dưỡng” tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan sẽ kéo dài tình trạng họ mong muốn nhất là để mỗi năm tăng ngân sách quốc phòng ở mức 2 con số và tăng gấp đôi ngân sách này trong vòng 5 năm./.

23 bình luận to “468. LÝ DO KHIẾN TRUNG QUỐC KHÔNG NGĂN CHẶN BẮC TRIỀU TIÊN PHÁT TRIỂN VŨ KHÍ HẠT NHÂN”

  1. […] […]

    • Hình đại diện của thanhnienconhue

      thanhnienconhue said

      Lý do vì sao Bắc Triều tiên có bom nguyên tử thì phải nhìn vào TQ . Đây là binh pháp Tôn Tử – Mượn dao giết người. Bắc Triều tiên bị cô lập phải dựa và TQ hoàn toàn, khi cần gây căng thẳng với Mỹ, Hàn , Nhật thì TQ chỉ cần “phân công” cho thằng em Bắc Triều làm càn là OK mà không cần ra mặt…
      Chỉ khổ nhân dân Bắc Hàn thôi. Đói, rét, ngu dốt, cuồng tín để nai lưng nuôi lũ lãnh đạo vua quan phong kiến hiện đại và đánh thuê cho …TQ !

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Haisg said

    Dân thì đói rã ruột…xin ăn của thế giới…
    Vậy mà lao vào lĩnh vực nguyên tử hòng giữ “ngai vàng” cha truyền con nối…
    Cả thế giới này chỉ có duy nhất ngài Kim “cam tích” mà thôi
    Đó cũng là tấm gương VN cần phải soi vào mà…tính…!!!

    TH

    • Hình đại diện của danSegoong

      danSegoong said

      The gioi khong phai chi ngai Kim ” cam tich ” ma thoi dau , va lai dong chi , anh em voi nhau ca , ” ma tam ma , nguu tam nguu ” sao ma khong ” soi ” duoc ,nhung lam thi theo cach khac thoi . Dat nuoc , xa hoi , con nguoi rach nhu cai gie rach ,nhung van cu ” kien dinh di theo con duong …”, va dua lung vao cac dong chi , anh em ke cuop , cuop dat , cuop bien , cuop dao , ban giet ngu dan minh de hong giu ” ngai vang ” do thoi !
      Chi khac la khac phuong phap , con muc dich thi cung chi la mot chu co khac gi . .


  3. Hoàn Cầu Thời báo là cái chi chi ?
    ==========================

    Hoàn Cầu Thời báo tào lao
    Kích động Đại Hán khơi mào chiến tranh
    Biển Đông LƯỠI BÒ tranh giành
    Hy Mã Lạp Sơn rình canh tối ngày
    Tây Bá Lợi Á nhanh tay lấn Nga
    Với Nhật chúng cũng la cà
    Quần đảo KINH CÁC gọi là Điếu Ngư
    Hoàn Cầu Thời báo lừ đừ
    Nặc mùi hiếu chiến làm như xếp sòng
    Diều hâu không khéo đi đong !
    Hoàn Cầu Thời báo được lòng (Dân ngu) khu đen
    Mại dzô mua báo dưới đèn
    Lão HỒ (1) chủ báo kiếm tiền cho nhanh
    Đại Hán con bài chủ chính danh
    Thời thượng chống Mỹ chúng dành ưu tiên
    Lúc khiêu khích Ấn-Nhật đánh liền
    Lúc dọa nước tớ VỆ hóa điên hóa cuồng
    Tinh thần Đại Hán cao giương
    Chủ nghĩa phát xít chắc đường chúng đi !
    Tuyên truyền Trung Quốc nhất nhì
    Cú này Tàu Khựa chu di chính mình !

    TỶ LƯƠNG DÂN

    1. Hoàn Câu Thời báo cổ súy cho tâm lý dân tộc chủ nghĩa cổ súy các bài xã luận đanh thép, nhiều khi hung hăng ‘như tiếng đại bác’.
    Một chủ đề quen thuộc và ăn khách là chỉ trích tính giả dối và trơ tráo của phương Tây, nhất là Mỹ.

    Tờ báo của Hồ Tích Tiến không ngần ngại viết về các chủ đề gây tranh cãi, từ sự kiện Thiên An Môn tới nghệ sỹ Ngải Vị Vị, dù chỉ là để khẳng định đường lối của Đảng.

    Một trong những điều Tổng biên tập Hồ Tích Tiến khoái nhất là đưa ra các nhận định trái chiều, nhất là khi đụng chạm đến Hoa Kỳ.
    Nếu tính về lượng độc giả thì Hoàn Cầu Thời báo là tờ đứng thứ thứ ba Trung Quốc, với 2,4 triệu người đọc báo in mỗi ngày. Báo điện tử có tới 10 triệu độc giả.

    Tổng biên tập Hồ Tích Tiến, 51 tuổi, để tóc dài, gầy gò và năng động. Ông học về đối ngoại quốc phòng ở Nam Kinh và có bằng thạc sỹ văn học Nga từ đại học Bắc Kinh.

    Hồ Tích Tiến có lẽ ông chỉ giống các ông tổng biên tập khác ở một điểm là trung thành với Đảng.
    Hồ Tích Tiến từng là phóng viên chiến trường, và ham viết xã luận nên bài xã luận nào hầu như cũng có đóng góp của ông.
    Trang cá nhân của Hồ Tích Tiến trên mạng Weibo, tương tự mạng Twitter bên phương Tây, có tới 1,4 triệu người theo dõi.

  4. Hình đại diện của hahien

    hahien said

    Bắc Hàn phát triển vũ khí hạt nhân là để đối phó với mối đe dọa lâu dài của Trung Quốc vì cha con họ Kim hiểu Trung Quốc lật lọng xảo trá như thế nào trong khi lý do để đối phó với Mỹ và Hàn Quốc chỉ là lý do thứ yếu. Bắc Triều Tiên rung cây Hàn Quốc để dọa khỉ Trung Quốc là chính. Đó là kiểu ngoại giao kiểu “đu dây” mà Trung Quốc rất căm ghét mà không dám nói ra. Chẳng lẽ lại nói là chính mày đang đe dọa tao à nên cứ phải bề ngoài ngọt nhạt nịnh “thằng em” dừng phát triển vũ khí hạt nhân thôi. Chúng ta nếu muốn “đu dây” cũng chẳng được vì chẳng có gì để mặc cả, vì vậy tốt nhất là chọn bạn đúng mà chơi thôi.

    Đừng coi thường Bắc Hàn. Đúng là đất nước này đang trong cảnh tăm tối hơn chúng ta rất nhiều nhưng không khéo rồi có ngày chúng ta xách dép chạy theo họ cũng chẳng kịp!

    Xin mời các bác đọc thêm:

    Niềm an ủi ấy sẽ kéo dài bao lâu?

    • Hình đại diện của hahien

      hahien said

      Cho nên không phải Trung Quốc không ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân mà theo tôi phải nói thế này mới đúng: Trung Quốc không thể ngăn chặn được dù rất muốn ngăn chặn Bắc triều Tiên làm điều đó

  5. Bắc Kinh với mộng bành trướng thế giới thì làm sao mà ngăn chận Bắc Triều Tiên phát triển lảnh vực quốc phòng, trong đó có luôn cả phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên họ sẽ là người giữ chìa khóa và bấm nút “hạt nhân” chứ không là người của nước Triều Tiên.

  6. Hình đại diện của Văn Đức

    Văn Đức said

    12:52, 2011-11-05
    Bom và Chiến hạm

    Quý bác bàn về „bom“, nghe thấy … ngó ngoáy [Chưa đến mức … co giật; :-)!]. Vậy cũng xin góp dzui.

    *
    Cách nay ít lâu, trên talawas, tôi có nói xa rằng „kỹ thuật hạt nhân và … bom“ có đầy trên internet; Nói chưa đủ nên có bác hoài nghi. Sự thực, từ thời xhcn, tri thức và nhân lực VN không thua Bắc Triều Tiên. Làm gì cho hữu dụng là một vấn đề. Ông Hoàng Xuân Hãn, trong thư gửi các nhà lãnh đạo trong nước đã bàn chuyện này (Chắc ABS cũng có?).
    Các bác bàn rất đúng: Nguyên tử, hạt nhân, chỉ là … NT, HN; Khác nhau chỉ là TO và NHỎ và cái mất công sức chính là „nhỏ và tinh“ (cũng có nghĩa là „vệ tinh“)…

    *
    Tôi thích phim Western (Cowboy) với tinh thần: Nếu anh có lý thì hãy chứng tỏ, khẳng định sự tồn tại có lý của mình bằng chính sức mạnh bản thân. Sức mạnh của thế giới ngày nay thường được phô trương bằng BOM và CHIẾN HẠM. Nghĩ về Đất nước, tôi có viết: Tiền nhân đã để lại gia tài đất nước đẹp như trong mơ: Đất nước như Hàng không mẩu hạm không bao giờ chìm, hướng mặt ra Biển Đông. Cái đau và nhục là không biết xây dựng lên và giữ vững Đất nước này! Tôi cũng viết: Hoàng Sa, Trường Sa còn đó – Như vết dao cắm nơi tim.
    Toàn vẹn lãnh thổ là điều mong lắm, và muốn chia sẻ nhiều lắm.

    Thân ái.
    [PS.: Nhớ Cụ Trương Hán Siêu: Bởi chưng đất hiểm; Do mình chí cao.
    Chí của Dân cao mà trí của … “đóng vai khác dân” lùn tịt thì cũng là điều buồn; :-(!]

  7. […] Nguồn anhbasam […]

  8. Hình đại diện của Nuoc Viet

    Nuoc Viet said

    hiện nay còn 2 kĩ thuật cực kì quan trọng nhưng bắc Triều chưa có được:

    1. Thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để đặt trên tên lửa tầm xa (từ 300km trở lên)
    2. Vệ tinh dẫn đường cho tên lửa tầm xa và xuyên lục địa

    -> có được vệ tinh dẫn đường thì tên lửa mang đầu đan hạt nhân mới có thể đến mục tiêu ở xa 1 cách chính xác

    Nếu có được 2 điều này thì kể cả Trung cộng cũng gặp ác mộng nếu chơi bẩn với bắc Triều

    Mĩ đã có hiệp định cho phép VN làm giàu Uranium trong nước khiến nhiều nước khác phải chảy nước miếng (Iran hehe)

    k biết a bạn bắc Triều này có chịu giúp đ/c VN nhiều lúa gạo k nhỉ?

    VN mình mà được như a bắc Triều thì TQ có mà đái trong quần; HS, TS cũng sẽ trở về với đất mẹ VN

  9. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Sự thâm độc chủ chủ nghĩa bành trướng : biến cả một dân tộc thành công cụ,thành quân bài, thành lá chắn… nhìn cách họ dùng Pol pot ở Campuchia…thì thấy thương dân tộc Bắc Hàn đến nhường nào.NHÌN NGƯỜI ,LẠI CHẠNH LÒNG NGHĨ ĐẾN TA.

  10. Hình đại diện của Nuoc Viet

    Nuoc Viet said

    Trung cộng chưa bao giờ chuyển giao các kĩ thuật chế bom hạt nhân cho Bắc Triều !!!

    Mặc dù chịu sức ép rất lớn từ Trung Quốc đòi từ bỏ công nghệ hạt nhân nhưng Kim vẫn k nhụt chí, luôn triệt để tìm kiếm các nhân tài về lĩnh vực hạt nhân trong nước, đối xử cực kì tử tế với họ, ô Kim còn có mối quan hệ cá nhân cực kì tốt với những người đó và gia đình họ, rất tôn trọng và trân trọng họ, luôn tặng quà, chu cấp k tiếc tiền bạc, của cải…. để lấy lòng họ bù lại đây là những con người làm ra bom cho ô Kim

    bắc Triều còn thông qua các kênh quốc tế cố gắng mua hoặc trao đổi các công nghệ hạt nhân của Pakistan, Syria, Iran, Irac… để đẩy nhanh thời gian chế tạo bom, kết quả thì như thế giới đã thấy

    Chính quyền Trung cộng thông qua các trang mạng diễn đàn cực kì hằn học, căm ghét khi thấy Triều Tiên thử thành công bom hạt nhân trong năm 2006, 2008, 2010 chửi bắc Triều k tiếc lời nói bắc Triều là lũ ăn cháo đá bát, vong ơn (giống Việt Nam) khi chế tạo bom… rõ ràng bắc Triều có bom sẽ là con dao 2 lưỡi với TQ, Kim cũng k cam tâm khi bị TQ chèn ép vì họ đã có món hàng có giá khi trao đổi với Mĩ, Hàn

    Ô Kim đã từng tâm sự với chủ tịch hyundai rằng ô luôn mơ gặp ác mộng bị chính dân chúng Triều Tiên, sau đó là dân Mĩ, Hàn ném đá đến chết… Ô ta k phải là 1 thằng hề như nhiều người nghĩ đâu mặc dù là tên độc tài, khát máu.

    Chính quyền CS Việt Nam và giới khoa học có cảm thấy nhục nhã k khi Triều Tiên làm được việc này?

    • Hình đại diện của đạt

      đạt said

      Điên a? ông thích ăn mày thì cứ tự đi ăn mày đếch ai cấm nhá.Ông có thấy dân Bắc triều tiên sống ra so ?Ông có muốn sống thời bao cấp không ?Trong khi ân Bắc Triều Tiên hổng có cái bỏ bụng thì cha con Kim Cóc giàu sang thừa mứa , sống trên đau khổ của dân Bắc Triều Tiên. Thang82 Kim Cóc không bị TQ chi phối a? Làm cái gì nó cũng phải hỏi thằng TQ chứ đếch dám tự tiện làm nhá . VN còn những người như ông hèn gì không nghèo hèn

    • Hình đại diện của Trần Tự Do

      Trần Tự Do said

      Nước Việt có thông tin về ” sự hằn học của Trung cộng” khi Bắc Hàn thử bom nguyên tử rất hay!

  11. Hình đại diện của Biooca

    Biooca said

    Để nước nhỏ bị buộc chặt vào Trung Quốc, họ thường chọn nước có chính phủ độc tài. Tạo lợi lớn về tiền bạc, của cải cho vua, quan các nước đó, Tham mưu cho nước nhỏ bóp cổ dân chủ. Uất ức của dân nước nhỏ càng lớn thì vua quan của họ càng bám chặt vào Trung Quốc để tồn tại. kết quả nước nhỏ không thể rời ra , rời ra là sụp đổ liền.
    Trung Hoa điều khiển nước nhỏ đã lệ thuộc họ vào việc quấy nhiễu các nước lớn để gây khó khăn hạn chế sự phát triến của họ để Trung hoa vượt lên.
    Họ chỉ thiệt về đầu tư hào phóng ban đầu. sau đó họ vơ vét tài nguyên ,cùng mọi thủ đoạn thương mại đầu tư thu lãi gấp nhiêù lần.
    Trung quốc một nước không nhân tính!

  12. Không nên nối lại đàm phán về hạt nhân với Bắc Hàn, vì Bắc Hàn sẽ đòi yêu sách kinh tế để nuôi sống chế độ nhà KIM. Nếu các nước không viện trợ cho Bắc Hàn thì TQ phải lo bợ đỡ, và chính điều này xẽ cho thế giới thấy một MÙA XUÂN BẮC Á tươi mát.

  13. Hình đại diện của Không hiểu

    Quốc Hận said

    lãnh đạo Việt Nam nhìn vào bắc triều tiên mà suy ngẫm , đừng để dân tộc đất nước bị sa lầy vào sâu gọng kìm của Tầu xâu hơn nữa , nhân dân việt nam đã khổ lắm rồi , thiệt hại người và cửa trong chiến tranh để làm lá chắn che cho bọn Tầu cộng , rồi đến cải cách ruộng đất đàn áp đẫm máu theo lệnh tầu , triệt hạ chí thức thực hiện chế độ ngu dân , chiếm đất biên giới và hải đảo , mà vẫn gọi là 4 tốt đồng chí anh em , hãy nhìn bọn khơ me đỏ theo học thuyết họ Mao mà đi đến giệt chủng ,,,,,,

  14. Hình đại diện của Việt Quốc Huy

    Việt Quốc Huy said

    Thật ra, trước khi “phỏng dái” miền Nam, miền Bắc XHCN cũng giống với Triều Tiên mà thôi. thử đặt giả thuyết Việt Nam không thống nhất thì giờ có thể Bắc Việt có võ khí hột nhân cũng nên, còn Saigon có nền kinh tế rực rỡ tương đương hoặc hơn Hàn Quốc!
    Bánh xe lịch sử oan nghiệt!

  15. Hình đại diện của Không hiểu

    Gulliver said

    Bá Kiến Trung Quốc nuôi Chí Phèo Triều Tiên

    • Hình đại diện của hahien

      hahien said

      Chính xác! Kim Châng In chẳng ưa gì Trung Quốc nhưng phải lợi dụng TQ để làm đối trọng với Hàn Quốc và Mỹ. Nhưng nếu Kim được đảm bảo là sẽ không bị Mỹ tiến công thì vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là công cụ hữu hiệu để nước này mặc cả lại với chính Trung Quốc. Chế độ của Kim Châng In là chế độ cộng sản cực đoan nhưng ông Kim thừa khôn ngoan để hiểu các lãnh đạo TQ thực dụng và hay phản bội bạn bè như thế nào. Bề ngoài Bắc Triều Tiên ra vẻ thân cận với TQ để kiếm viện trợ thôi chứ còn lâu Bắc Triều Tiên mới là công cụ của TQ. Dân Bắc triều Tiên có thể vẫn bị u mê nhưng các nhà lãnh đạo của họ không lú đâu. Còn lâu Bắc triều Tiên mới chịu làm công cụ của Trung Quốc. Nhà họ Kim đã từng tử hình các tướng tá Bắc Triều Tiên vì theo Trung Quốc âm mưu lật đổ nhà họ Kim.

      Chưa chắc ai đã dùng ai để chơi ai. Trung Quốc chơi con bài Bắc Triều Tiên với Mỹ hay là chính Mỹ đang chơi con bài Bắc Triều Tiên với Trung Quốc hay thậm chí Bắc Triều Tiên vừa chơi con bài Mỹ với Trung Quốc lại vừa chơi con bài Trung Quốc với Mỹ.

      Trung Quốc sợ Mỹ là không có gì phải bàn cãi. Nhưng ngoài Mỹ ra, Trung Quốc sợ Bắc Triều Tiên nhất.

      Hạ hồi phân giải

      • Hình đại diện của hahien

        hahien said

        Cho nên thằng Bá Kiến Trung Quốc này rất sợ thằng Chí Phèo Bắc Triều Tiên. Nuôi nó chẳng qua vừa muốn lợi dụng nó nhưng lại vừa sợ thằng cùn nó khùng lên nó cũng chẳng tha

  16. Hình đại diện của Dân Việt

    Dân Việt said

    Bắc Triều tiên hiện nay cũng chỉ là một công cụ của Trung quốc mà thôi, …chẳng khác nào Việt nam !

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu