BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

398. Lãnh đạo tương lai Trung Quốc – ông Tập Cận Bình và Bạc Hy Lai

Được đăng bởi adminbasam trên 04/10/2011

The National Interest

Làm quen ông Mao mới

Bruce Gilley

28-09-2011

Có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận rằng, ông Tập Cận Bình, người sắp trở thành lãnh đạo Trung Quốc, không phải là người ôn hoà như nhiều người nghĩ. Thật vậy, bằng chứng trong quá khứ cho thấy, ông Tập Cận Bình sẽ lèo lái Trung Quốc theo đường hướng hung hãn hơn, cả đối nội lẫn đối ngoại. Gần đến lúc nhậm chức, ông Tập Cận Bình đã bộc lộ những dấu hiệu về chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi trong chính sách đối ngoại và ý muốn sử dụng bộ máy cảnh sát để đối phó với những bất đồng trong nước. Do đó, sự thăng tiến của ông ta có thể báo hiệu rằng, cuộc đấu tranh lâu dài giữa những người theo chủ nghĩa Mao và những nhà cải cách, biểu thị cho “thời kỳ cải cách” ở Trung Quốc đã đến hồi kết thúc. Sự thay đổi trong thời kỳ này có thể là điều gì đó giống như cuộc đấu tranh trong những năm đầu của nước Cộng hoà Nhân dân [Trung Hoa], khi những nhà cấp tiến xã hội tin rằng, học thuyết Mác-xít giải phóng xã hội, đấu tranh chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc chống Nhật (và cả chống Mỹ), là những người theo học thuyết Lênin, nắm quyền kiểm soát chính trị. Rõ ràng ông Tập Cận Bình thuộc phe chủ nghĩa dân tộc, đặt trật tự và quyền lực lên trên tiến bộ xã hội, và ông ta có thể sẽ dẫn dắt Trung Quốc theo đường hướng không mấy dễ chịu.

Chính sách đối ngoại là điều mà các lãnh đạo mới Trung Quốc có khuynh hướng tạo dấu ấn một cách nhanh chóng, do có ít người liên quan so với chính sách đối nội. Do vậy, đây cũng là lĩnh vực mà câu hỏi, ai đang nắm quyền ở Bắc Kinh thì thực sự quan trọng, và thuật về sự cai trị của Bắc Kinh vẫn còn quan trọng. Sau chuyến công du của Phó Tổng thống [Mỹ] Joe Binden hồi tháng 8, đã khen ngợi ông Tập Cẩn Bình là người “mạnh mẽ” và “thực tế”. Ông Biden có thể đúng, nhưng tính mạnh mẽ và thực tế của ông Tập Cận Bình chưa hẳn là điềm báo tốt đẹp cho những ai lo sợ về một nước Trung Hoa đang trỗi dậy.

Mặt tối về sự “mạnh mẽ” của ông Tập Cận Bình thể hiện công khai lần đầu vào năm 2009, trong chuyến thăm Mêhicô, khi ông ta nói với những người Trung Hoa ở đó rằng: “Những người ngoại quốc ăn no rửng mỡ chẳng có gì làm tốt hơn là chỉ trích Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc không xuất khẩu cách mạng, chúng tôi không xuất khẩu nghèo đói và chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của người khác. Vậy có gì phải phàn nàn [chúng tôi]?

“Ba cái không làm” của ông Tập Cận Bình mà mọi người biết, đã được những người theo chủ nghĩa dân tộc của nước này hoan nghênh nhiệt liệt, kể cả các tác giả của cuốn sách đầy cay độc:”Trung Quốc có thể nói không“, xuất bản năm 1996. Những người theo chủ nghĩa dân tộc này bày tỏ hy vọng rằng, ông Tập Cận Bình sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên sau ông Mao, có thể sẵn sàng đứng lên đối đầu với phương Tây. Đầu tháng 9 vừa qua, ông Tập Cận Bình nói với các sinh viên tại Trường Ðảng Trung ương, một học viện đào tạo thành phần ưu tú của đảng ở Bắc Kinh, rằng: “Hai mục tiêu quan trọng, đấu tranh cho độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân, mà chính là sự thực hiện cả quyền lực nhà nước và sự thịnh vượng của nhân dân, luôn luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Mục tiêu đầu luôn là cơ sở cho mục tiêu sau“.

Về mặt đối nội, ông Tập Cận Bình cũng thể hiện phong cách mạnh mẽ như thế, đã ủng hộ ông Bạc Hy Lai, lãnh đạo khét tiếng đàn áp ở Trùng Khánh. Ông Bạc Hy Lai (1), một ông vua con khác, chắc chắn cũng sẽ tham gia vào Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị năm 2012, đã tiến hành triệt hạ tội phạm có tổ chức trong thành phố năm 2009, với một đợt càn quét bừa bãi, bỏ qua các thủ tục pháp lý. Khi đến thăm thành phố [Trùng Khánh] hồi cuối năm 2010, ông Tập Cận Bình đã thổ lộ rằng, “cuộc đấu tranh nguy hiểm, ‘chống lại các các băng đảng hội tam hoàng và diệt trừ tội ác’”  thì “được dân chúng hoàn toàn hưởng ứng” và ca ngợi bộ máy an ninh địa phương đã “dẫn đầu” trong việc diệt trừ tận gốc nạn tội phạm. Sự khích lệ của ông ta qua “mô hình Trùng Khánh” đôi khi được hiểu như là sự trở lại của chủ nghĩa Mao (2). Thay vào đó, mô hình Trùng Khánh được xem như sự quay trở lại của nhà nước cảnh sát dân tộc chủ nghĩa, giống Tưởng Giới Thạch hơn là Mao Trạch Ðông.

Giữa tháng 7, ông Tập Cận Bình đã được cử tới Lhasa để chủ trì “lễ kỷ niệm” lần thứ 60, ngày “giải phóng” Tây Tạng. Trái ngược với chính sách hòa giải và nhân đạo của ông Hồ Diệu Bang, cựu lãnh đạo đảng, người đã có chuyến thăm Tây Tạng năm 1980, chuyến thăm được đánh dấu là cơ hội cuối cùng để hoà giải thực sự với Tây Tạng, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là một chuyến nghiên cứu về sự thống trị. Sự hiện diện dày đặc của mật vụ và cảnh sát tràn ngập thành phố, và không thấy một người Tây Tạng nào trên khán đài chính. Thành phố gần như hoàn toàn bị phong tỏa và ông Tập Cận Bình được đông đảo nhân viên an ninh và quân đội hộ tống ở tất cả mọi nơi mà ông ta đến. Theo tin từ truyền thông Trung Quốc, thậm chí ông ta còn mang theo cả nước để uống, nấu ăn và tắm rửa, do quá lo sợ bị đầu độc. Ông Tập Cận Bình đã không hề nỗ lực hoà nhập với người dân Tây Tạng, thay vào đó, ông đã có bài phát biểu cứng rắn dài 70 phút, tấn công Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhấn mạnh đến tầm quan trọng về sự hiện diện đông đảo của lực lượng quân đội trong vùng.

Ðiều gì đằng sau ông Tập Cận Bình “sắt và máu” này? Người ta cho rằng ông Tập Cận Bình – con trai của nhà lãnh đạo ĐCSTQ ôn hòa, ông Tập Trọng Huân (3), là người đã từng chịu đựng đau khổ dưới thời Mao – là nhà cải cách. Thực ra, sự nghiệp của ông Tập Cận Bình hồi còn ở các tỉnh duyên hải miền Nam cho thấy rằng, ông ta hăng hái trong cải tổ kinh tế và hiệu quả hành chính. Nhưng thời kỳ cải cách đó đã qua và những tranh luận [về đường lối cải cách] đã thuộc về quá khứ. Các cuộc  tranh luận hiện nay giữa những người Mác-xít cấp tiến, nhiều người trong số đó có được uy tín trong các tổ chức đảng và ở các khu vực nghèo sâu trong nội địa, và với những người Lênin-nít dân tộc chủ nghĩa mà nhiều người trong số họ như ông Tập Cận Bình, đã thăng tiến qua các chức vụ kỹ trị trong chính quyền, thường ở những vùng duyên hải giàu có.

Các nhà Mác-xít cấp tiến quan tâm chủ yếu đến bình đẳng xã hội và ý thức hệ của đảng, trong khi những nhà dân tộc chủ nghĩa Lênin-nít chủ yếu quan tâm đến sức mạnh quốc gia và kỷ luật Ðảng. Ông Tập Cận Bình rõ ràng thuộc về nhóm sau. Ông chẳng mấy quan tâm đến các vấn đề “xã hội hài hòa“, “phát triển lấy con người làm trọng tâm” và “phát triển mang tính khoa học” là những điều thu hút sự chú ý của hai nhà Mác-xít cấp tiến là ông Hồ Cẩm Ðào và ông Ôn Gia Bảo, là những người đã nắm quyền lãnh đạo từ năm 2002 cho đến nay. Thay vào đó, ông chú trọng đến quyền lực nhà nước, được áp dụng cả trong các vấn đề đối nội lẫn đối ngoại.

Ðối với Hoa Kỳ, trong khi cử chỉ đầy thiện chí của Phó Tổng Thống Biden thích hợp ở cấp độ ngoại giao, các nhà hoạch định chính sách ngoại giao [Mỹ] cần xem xét đến khả năng gia tăng về chính sách đối ngoại có tính đối đầu hơn [của Trung Quốc] dưới thời ông Tập Cận Bình.

Ông Bruce Gilley là phụ tá giáo sư khoa học chính trị tại Trường Hành chính Nhà nước Mark O. Hatfield thuộc Porland State University, và là tác giả của quyển sách  “Quyền Thống Trị: các nhà nước đã có được cũng như đánh mất tính chính danh như thế nào“.

Ghi chú:

(1) Cha của ông Bạc Hy Lai là Bạc Nhất Ba, được xem như là một trong tám nhà lãnh đạo bất tử của Ðảng CS Trung Quốc. Ông Bạc Nhất Ba từng là ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng. Bị Mao thanh trừng, sau được Ðặng Tiểu Bình phục hồi, làm Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhà nước.

(2) Chủ nghĩa này vốn thường coi đàn áp của cảnh sát hay bạo lực chuyên chế là biệt pháp hữu hiệu duy nhất để tiêu diệt các lực lượng chống đối, bất kể là đối kháng chính trị hay tội ác xã hội.

(3) Ông Tập Trọng Huân giữ chức phó thủ tướng từ 1959 – 1962. Đến năm 1962 thì ông bị thanh trừng vì bị coi là không trung thành với Mao. Sau được Ðặng Tiểu Bình phục hồi, giữ chức Bí thư tỉnh Quảng Ðông năm 1979-1981. Ðặc biệt, về cuối đời, ông ta công khai phê phán vụ đàn áp Thiên An Môn.

Nguyễn Trùng Dương dịch từ The national Interest

—————–

The Diplomat

Ấn tượng lớn về ông Bạc Hy Lai

David Cohen

01-10-2011

China Leadership Monitor (*) có một bản tin mới thú vị về đề bạt thăng chức trong Ðảng cộng sản Trung Quốc, từ cấp bậc trung cấp. Một làn sóng đề bạt sẽ xảy ra năm tới để lấp vào các chỗ trống trong quá trình chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất trong Ðảng. Rất đáng để đọc toàn bộ bản phân tích này, để biết đầy đủ chi tiết (chẳng hạn như, 96.4% lãnh đạo từ trung đến cao cấp là nam), nhưng các đoạn trích trong phần này dành cho lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh, người đã mở một chiến dịch vận động đáng kinh ngạc để được tham gia vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị là điều đặc biệt thú vị:

Sự thách thức đối đầu trong giới lãnh đạo Trung Quốc nói chung, và trong ban lãnh đạo đảng nói riêng, trước thềm Ðại hội [Ðảng Cộng sản Trung Quốc] lần thứ 18 là hết sức to lớn. Ðất nước chưa từng chứng kiến một sự vận động chính trị công khai một cách khác thường của một ủy viên Bộ Chính trị như thế, do ông Bạc Hy Lai, Bí thư Ðảng ủy Trùng Khánh tiến hành. Ông Bạc Hy Lai tích cực thực hiện chiến dịch quảng bá, tự đề cao mình, qua hai sáng kiến có phong cách đặc trưng ‘tấn công các các hội tam hoàng và hát những bài ca cách mạng’.

Các phương pháp vận động chính trị của ông Bạc Hy Lai không phải hoàn toàn mới. Nhiều người chỉ trích gọi chúng là ‘sự vận động xã hội theo kiểu Cách mạng Văn hóa’, kể cả về mặt hình thức lẫn thực chất nội dung. Dùng Trùng Khánh như một mô hình chính trị cho cả nước chỉ là một phần nhỏ trong mục tiêu của ông Bạc Hy Lai. Ngay cả những người dân thường cũng thấy được tham vọng chính trị của ông ta: có được một ghế trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị sắp tới đây. Trong những tháng gần đây, năm trong chín ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị hiện tại đã đi thăm Trùng Khánh và ủng hộ chiến dịch vận động của ông Bạc Hy Lai.

Về mặt trận ý thức hệ, cũng có điểm đáng chú ý – và ở một mức độ nào đó, [chiến dịch vận động này] chưa có tiền lệ – cho thấy có sự thiếu nhất quán trong ban lãnh đạo. Quan điểm được ưa chuộng của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về các giá trị ‘phổ quát’ của nền dân chủ và sự cần thiết về các cuộc bầu cử dân chủ, sự chỉ trích mạnh mẽ công khai của ông ta về việc chính thức tước đoạt đất đai của nông dân để phát triển, mối quan ngại sâu sắc về sự thịnh hành thái độ tôn sùng tiền bạc và suy đồi đạo đức trong xã hội, cũng như sự e dè của ông ta mà mọi người đều biết về ‘mô hình Trung Quốc’ phát triển và sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên trường quốc tế, tất cả điều đó hoàn toàn trái ngược với nhiều quan điểm của các đồng sự ông ta trong Bộ Chính trị”.

Cách nay vài tháng, khi viết về ông Bạc Hy Lai, chúng tôi nghĩ rằng khán giả của ông ta là Ủy ban Thường vụ [Bộ Chính trị]. Nhưng gần đây, tôi cũng đã được nghe có lập luận cho rằng, ông Bạc Hy Lai đang thực hiện một chiến dịch vận động đông đảo quần chúng, cố gắng ép Bộ Chính trị miễn cưỡng chấp nhận ông ta, qua việc giành được sự ủng hộ trong quần chúng. Các chiến dịch vận động chính trị cá nhân chưa từng xảy ra công khai ở Trung Quốc, kể từ ngày thành lập nước Cộng hòa [Nhân dân Trung Hoa], nên nếu ông Bạc Hy Lai giành được chức ủy viên thường vụ trong năm tới, có thể có những ẩn ý lớn về cách mà các lãnh đạo Trung Quốc tranh giành chức vụ.

Ghi chú:

(*) China Leadership Monitor, tức ‘Quan sát giới lãnh đạo Trung Quốc’, là bản tin của Viện Hoover thuộc Ðại học Stanford.

Nguyễn Trùng Dương dịch từ The Diplomat

Hiệu đính: NT

36 bình luận to “398. Lãnh đạo tương lai Trung Quốc – ông Tập Cận Bình và Bạc Hy Lai”

  1. Hình đại diện của noiđauthesu

    noiđauthesu said

    Thế là sụp đổ hoàn toàn vaò một kì vọng của tôi về ộ xã hội Trung Quốc thay đổi theo hướng tốt đẹp nay mai , nếu dây là sự thật . Trước đây tôi hy vọng Tập Cận Bình là con của Tập Cận Huân , mối hận thù tưởng vẫn còn nóng bỏng thật không ngờ lại vậy

  2. Hình đại diện của sungnguyen

    sungnguyen said

    Gửi Anh Ba Sam,

    Anh làm ơn cho hỏi.Lúc nãy trên Tivi có nhắc về việc Ông Lê Đức Thọ năm 1973 không nhận giải Nobel hòa bình vì cho rằng lúc đó chưa thật sự có hòa bình. Anh nghĩ sao ạ ! Riêng tôi nghĩ Ông ta nói giống như phần đất thuộc quyền cai trị của CSVN bị Miền Nam VNCH cố tình đánh chiếm, gieo rắc chiến tranh…. Nghe thật chướng tai.[…]

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Dế Mèn said

    Trung quốc hiện nay ( cũng như Việt Nam ) còn có quá nhiều vị lão thành cách mạng và các đảng viên đảng cọng sản hưu trí đang yên ổn hưởng thụ trong cái tháp ngà XHCN.
    Trong số họ, những người còn nhân tính, còn chút tình dân tộc sẳn sàng chấp nhận phá vở cái vỏ bọc quái ác hiện tại để được gần gủi với dân đen, được tay bắt mặt mừng với những người cùng khổ; đối tượng mà một đời họ cống hiến phục vụ. Nhưng có thể nói, “ tâm bất tòng tiền ”, họ vẫn vô cảm quay lưng với những gì họ ước muốn, mặc cho con tạo xoay vần.
    Đa số còn lại trong các thành phần đảng viên đảng cọng sản ( dù TQ hay VN ) nhắm mắt xuôi tay, tận hưởng thú vui vật chất chờ ngày tan ra tro bụi; vì đối với họ, chết rồi là xong. Con người chỉ là con thú khác người khi còn biết nói, hết nói được rồi, xác người chỉ khác xác con chó qua mùi hôi.

    Trên quan điểm như thế, lảnh đạo TQ hiện nay chọn TCB kế vị là đúng chỉ tiêu họ mong muốn, chọn lớp lãnh đạo kế thừa biết duy trì cái tháp ngà XHCN họ đã xây dựng.

    TCB sẽ làm được gì tương xứng với vai trò anh ta. Là 1 người bảo thủ ( cầm tinh con ngựa ), anh ta chỉ biết đi theo lối mòn. Tình hình thế giới hiện nay đang đứng trước muôn vàn khó khăn, những khó khăn chưa có tiền lệ đối với TCB. Con ngựa không người cầm cương làm gì khi đi qua 1 đoạn đường mới; nó chỉ biết chổng vó và hí lên, dẩm đạp lung tung quanh bước chân ngu ngơ của mình. TCB sẽ như thế.

    Liên xô sụp đổ do 1 phần đã tồn tại 1 thế giới Mafia song song với điện Kremlin. Bạc hy Lai là biểu tượng mafia TQ cùng tồn tại với Trung Nam Hải chứ không là song song như Liên xô. TQ sẽ sụp đổ ngay trong 1 cuộc họp của nhóm chóp bu.

    Trước đây, Đặng tiểu Bình quan sát qua màn hình cuộc biểu tình của SV Trung quốc ở Thiên An môn, hình ảnh các SV Trung quốc đập bể các chai lọ ( tiểu bình ) đã dấy lên trong ông ta hình ảnh đám thanh niên hồng vệ binh (thời cách mạng văn hóa ) quẳng xác con trai ông ta qua 1 tầng nhà cao tầng. Đặng không còn biết phân biệt đúng sai, chỉ còn biết giết những ai đã giết con Đặng và nay đang muốn giết Đặng. Đặng chỉ còn biết đó là đám thanh niên, cái lủ hồng vệ binh và những tri thức đòi dân chủ, Đặng xem giống nhau vì đã dám xúc phạm đến cái tôi của Đặng.

    TCB sẽ như thế, chỉ cần 1 buổi họp của nhóm chóp bu phân tích tình hình thế giới mà lệch ý Tập, Tập sẽ nhớ lại những thương đau của cha y mà cũng của y. Tập sẽ độc tài hơn cả Mao, Bạc hy Lai lợi dụng sẽ thâu tóm hết quyền lực nội vụ, quốc phòng; và đây chính là mồ chôn của đảng cọng sản Trung quốc. Cô Trần Thanh Vân nói rất đúng, trí tuệ loài ngựa sẽ chôn vùi đảng cọng sản Trung quốc.

    Thời gian còn lại, trước khi đảng cọng sản Trung quốc rủ chết là cơ hội vươn lên cho dân tộc Việt Nam. Vị trí địa chiến lược, ưu điểm địa chính trị của Việt Nam sẽ không còn nửa khi Trung quốc hòa mình thực thi dân chủ, tự do như mọi quốc gia khác trên thế giới. Việt Nam không còn được ưu đải với các món tiền viện trợ, cho vay lải suất thấp, sự hổ trợ mọi mặt của thế giới; khi người ta trực chỉ Trung quốc trong hòa bình.

  4. Từ Tần Hán Mao Đào Ai NỮA
    Cũng Là VUA Chủ Nghĩa Bá QUYỀN
    Này VUA Độc ÁC Vô BIÊN
    Đoạt Xương MÁU xây LÊN Triều Hán ĐẾ

    Nhân LOẠI Lầm THAN Xiết KỂ
    Việt NAM Ơi Thế HỆ Mình SAO
    Ngàn NĂM Văn HIẾN Gục ĐẦU
    Chín Mươi TRIỆU Đồng BÀO Đau Đớn LẮM

    Địa LINH ắt rồi Sinh Tuấn KIỆT
    Mõi MẮT Chờ nước Việt Chờ AI
    Hưng Đạo TRưng Vương Phù ĐỔNG
    Nguyễn TRÃI Chi MINH Dệt MỘNG Chưa THÀNH

    Bao Hàm OAN bao NỖI Bất BÌNH
    Khí Hào KIỆT tái sinh Dân VIỆT
    Dốc Nhiệt HUYẾT Rũ Kinh LUÂN
    Để cùng Trăm HỌ đuổi Quân Hán TRIỀU

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Người Việt said

    Họ Tập liệu có khả năng trở thành một Hitle của thế kỷ 21 không ? Chiến tranh thế giới thứ 3 liệu có khả năng xảy ra không ? Trung Quốc hung hăng không kém Đức Quốc Xã nhưng thực lực làm sao bằng được nước Đức ngày ấy.

  6. Hình đại diện của VUONG VU

    VUONG VU said

    theo y toi dua vao lich su nhan loai noi chung va lich su nuoc tau noi rieng , cai gi thai qua deu khong tot vi o doi moi su deu co tinh cach tuong doi ngoai tru cai chet , vay thi nhung nhan vat se len lam lanh dao o nuoc tau trong mot chu ky moi co the se lam cho chinh nuoc tau truoc het thanh vo cam nhu tan thuy hoang da ra lenh dot sach giet hoc tro , nhung moi nguoi nen nho rang hien nay nhan loai dang o vao thoi ky toan cau hoa , tat ca cac nuoc lon nho du theo chu nghia quan diem nao cung bi cot vao mot soi day vo hinh , do chinh la dua vao nhau de cung ton tai trong hoa binh va on dinh , le nao cong dong the gioi la da so lai chiu lep ve truoc vai nuoc con lai bam vao cai vo cua chu nghia mac cong voi tu tuong cua mao ma nay da cho thay la hoan toan loi thoi , kien dinh nhu vay de thay rang moi su chi la mot su lap lai , nhu nuoc day lai can song day lai voi thoi va con nguoi se chiu trach nhiem lan nhau de den the ky nay moi roi vao mot nguy co the chien thu 3 voi vu khi huy diet hang loat
    neu con nguoi con ton tai duoc den nam 3000 thi lich su se khong dung thu cho cac toi ac diet chung nhu the dau , hon nua la mot nguoi viet co long yeu dong bao , yeu nhan loai toi keu goi nhung ai dang hoac sap len nam quyen o cac quoc gia co ky nghe tien bo , co dan tri tien bo hieu the nao la gia tri pho quat cua quyen con nguoi , nen chon con duong chan chinh la gin giu va bao ton nhung gia tri thieng lieng do bang moi gia , nen nho rang he muu cang tham thi hoa cang sau , he gieo gio thi gat bao , do la le bien dich vo luong cua tao hoa khong ai di nguoc duoc hay xem nhu guong cua napoleon , hitle , mussolini ,stalin va nhieu nhan vat lich su danh tieng cua thoi co dai thi biet ,
    CO THE THOI

  7. Hình đại diện của phamdinhtan

    phamdinhtan said

    Chuyện Bắc kinh thay đỏi lãnh đạo,dù muốn dù không hay thù oán cỡ nào chúng ta cũng nên chú ý và theo dõi.Ở trên có Bác Truc Ngon đã nói và cũng gần như chắc là TCB sẽ lên-Bối cảnh hiện tại của TQ phải có một người cứng rắn pha “tàn nhẫn” thì mới mong giữ vững ghế để cai trị đám Dân gần 1,5 tỉ.Nếu “thiếu trí tuệ” như KTS TTV nói thì càng “phù hợp”.Vì sao?
    Theo rất nhiều nguồn thông tin mà đều là những nơi có uy tín về kinh tế tài chánh thương mại…trên thé giới đã nhận định là TQ hiện đang chìm ngập nợ nần của các Doanh nghiệp ( quốc doanh, tư nhân…) thuộc loại “tiêu ma” không đòi lại được hàng ngàn tỉ Đô la.là do ép buộc các Doanh nghiệp sản xuất từa lưa để xuất khẩu giá rẻ hầu có công ăn chuyện làm “cầm hơi” cho đám Dân quá đông khỏi đói,chớ không nó nổi loạn-Rồi số quan chức thụt công quĩ ôm tiền chạy trốn ra ngoại quốc-Cố gắng đầu tư địa ốc cho nó “quành tráng” để khoe mẽ với Dân và thiên hạ…- Quan chức mối địa phương là một lãnh chúa đàn áp cướp giựt đất đai của Dân …đã xảy ra nổi loạn như ta thấy- Mấy “lãnh địa” TQ chiếm cứ khi nay ( Tây tạng,tân cương…) luôn chứa nầm móng muốn thoát khỏi ách “đô hộ và bóc lột”…..rất nhiều dữ kiện nữa….
    Cho nên TCB sẽ sắt máu hơn để đè đầu những thư “trổi dậy”- Nhưng theo tôi có lẽ “Ngân hàng và Bất động sản” là hai mấu chốt sẽ “hạ bệ” Bắc kinh- Sang 2012 chắc chắn những chỉ dấu sẽ thấy rõ hơn.
    Điều này so với ta “lợi bất cập hại”- Lợi là BK sẽ “tan tành”-Hại là khi bí lối,BK sẽ làm một cuộc chiến tranh “chiếm cứ hay xung đột” (có sẵn máu đại hán bá quyền) mà Ta là kẻ gần nhất và đang có “lợi thế” cho BK- Làm thế để “xách động,ru ngủ” đám con Dân đại hán khỏi lật đổ chế độ-Rồi đây càng ngày TQ sẽ “tống khứ ” hàng hóa “hạ cấp” tràn ngập ở ta cho mà xem,bất lợi hoàn toàn,sẽ giết chết nên Công nghiệp của Ta!!!!Một cách phá hoại “êm thấm”!!!!!Nhất là trong lúc kinh tế khó khăn trên Thế giới.
    TQ xuất cảng sang Châu Âu và Mỹ nhiều hơn cả,nhưng nay thì đừng hòng , Khối dự trử ngoại tệ hay cho vay…trên Thế giới của TQ cứ cho là lớn nhất Thế giới,nhưng Dân thì đông khiếp,với lại “những chiếc hạm há mồm tham lam” như hiện nay….thì có “múc” nước biển đổ vào mồm chúng cũng không đủ-Đừng khoe mẽ vô ích.BK còn lo “các thế lực thù địch” nod phá….cả một nồi xà bần làm sao mà đỡ nổi?
    Nên nghĩ đến “bối cảnh” thì rất đáng lo cho chúng ta-Với lại tương lai cho lớp sau- Nhưng có lẽ chúng ta quá lo mà “bàn” chư chắc rằng ” đã có nhà nước và Đảng ta lo cả”? nChows bàn như tôi cũng là “chuyện tào lao hay rỗi hơi” mà thôi?- Cám ơn tất cả-Trân trọng.

  8. Hình đại diện của lehaichampal

    lehaichampal said

    Bình luận của Bruce Gilley về Tập Cần Bình là rất”đồng hành”với TCB. TCB nói: Thằng cha nào bên đó mà đi guốc trong bụng ngộ vậy? Có điều tác giả chưa dám khẳng định,nên vào đề lại dùng”Có lẽ”.
    Nhìn các”nội hàm chính trị”của cộng sản Trung Quốc thì thấy được tư tưởng xuyên suốt của họ từ thời Mao. Họ luôn”uyển chuyển”để có”thành tựu”như ngày hôm nay. Năm tới TCB cầm quyền TQ là sự thật không có gì phải hỏi nữa. Đây là một nhân vật trong mơ của ĐCSTQ. TCB”đi lên”từ Đoàn thanh niên cộng sản Mao Trạch Đông. Cán bộ Đoàn hầu hết là không cần học tinh hoa của nhân loại,chỉ học những gì mà Đảng CSTQ chắt lọc trong quá trình cai trj của họ.
    Trung Quốc là một nước to,nhiều dân. Từ chỗ”bế quan tỏa cảng”,nay họ hội nhập với thế giới. Chế độ chính trị vô địch hà khắc,mà thế giới tự do cũng dang tay ôm họ như ôm 1 người anh em. Phê phán họ,thì họ đổ cho bọn tư bản tham lam,vì ở đó quá nhiều vàng.
    Ngày nay,TQ đã lấy được quá nhiều thứ của bọn tư bản về cho CSTQ,mà vàng thì họ không những còn nguyên mà nhiều lên bội phần hơn trước. Đó là sai lầm của thế giới tư bản tham lam,không biết ngó trước,ngó sau.
    Những gì Bruce Gilley cho là”có lẽ”thì Tập Cận Bình là sự lựa chọn sáng suốt của Hồ Cẩm Đào và TƯ ĐCSTQ. Bởi lẽ,ĐCSTQ hoặc là diệt vong hoặc tồn tại vững chắc thì sự chọn lựa những cái”then”cái”chốt”phải bằng nguyên liệu uranium. TCB là loại đó!
    Giai đoạn”mềm mỏng”trong đối ngoại của TQ đã ở giai đoạn cuối. Không còn”lôi kéo,vỗ về”,mà bắt đầu chuyển sang giai đoạn”bắt nạt”và từng bước”còng”tư bản phải phục tùng. Đó là đường đi duy nhất của Đảng CSTQ. Đi trệch con đường này họ sẽ bị diệt vong.
    Đó là tư tưởng của họ!
    Ông Ô Gia Bảo…Ông bố của Tập Cận Bình và vài ông nữa,phát biểu bên Tây,bên Đông là dân chủ,là pháp quyền,là của dân,do dân…đó là”tâm tư”cá nhân của họ. Mà cả thế giới”bu”vô khen ngợi,tưởng TQ sắp về với thế giới tự do.
    Bây giờ thế giới tự do sẽ làm gì viới CSTQ? Hoặc là phục tùng hoặc là”sắt thép”. Đôi co,”bình đẳng” như hiện nay,không lâu nữa,”răng nanh,móng vuốt”càng dài,càng chắc thì đừng có mà than thân trách phận.
    Ông Lưu Á Châu phê phán văn hóa TQ kịch liệt:”Lịch sử phương Tây là một bộ sử sửa cái xấu,cái sai thành cái tốt,cái đúng. Lịch sử TQ là một bộ sử sửa cái tốt,cái đúng,thành cái xấu,cái sai”.
    Nhưng ông vẫn nói được là:”Mao Trạch Đông nói vẫn chí lí: Đánh vẫn cứ phải đánh,đàm vẫn cứ phải đàm,hòa vẫn cứ phải hòa”…

  9. Hình đại diện của Không hiểu

    a said

    TQ là nước có LS mấy ngàn năm nhưng chưa bao giờ là một dân tộc trưởng thành. Chủ nghĩa dân tộc của TQ giống như một đứa trẻ mới lớn hung hăng, thích gây gổ, làm những việc ngỗ ngược để gây sự chú ý.

  10. Hình đại diện của Củ mì

    Củ mì said

    Tự mình lo cho mình là tốt nhất, đừng nhờ vã rồi phải đời đời biết ơn!

  11. 398 Lãnh đạo tương lai của TQ…
    Nhìn 2 ông Tập Cận Bình & Bạc Hy Lai đằng sau nụ cười tươi tắn như thế mà ẩn dấu những mưu đồ đáng sợ! Đó là dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, tàn sát, đàn áp dã man không tiếc tay. Lại sẽ là Mao, Đặng T Bình…Đưa TQ trở lại thời kỳ CCRĐ, cách mạng văn hóa, vụ Thiên An Môn…Và có thể còn kinh khủng hơn. Dân TQ sẽ hứng chịu ư? Thiết nghĩ rằng con giun xéo lắm cũng quằn, hãy chờ đấy! Tức nước ắt phải vỡ bờ.
    Vô khối người L Đ vãi linh hồn, liệu có đi theo để họ dắt tay không???

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Sợ rằng tiểu bá sẽ lại đi theo con đường của đại bá.

      • Hình đại diện của Nails Man

        Nails Man said

        Lúc Mao Trạch Dông còn sống ,dân TQ có 800 triệu dân. Ông Mao đã từng tuyên bố :”Với 800 triệu dân , không đấu đá là không được !” Cho nên cứ khoảng 10 năm là TQ lại xảy ra sự đấu đá để giành quyền lực.

  12. Hình đại diện của Dân đen SG

    Dân đen SG said

    Nếu TQ có lãnh đạo mới độc tài, độc đoán và “mạnh tay” là điều tốt cho VN chứ không phải xấu. Vì như vậy sớm hay muộn, nhân dân TQ sẽ nhanh chóng vùng lên bóp chết. Nên nhớ rằng con giun dí mãi còn phải quằn, con người đâu có dễ để đồng loại chèn ép mãi. Sự kiện Thiên An Môn, nhà lãnh đạo TQ đưa xe tăng vào giày xéo SV, người dân TQ vẫn còn “ghi sổ” đó – chắc chẳng bao lâu nữa, chân dung và bản chất thật của Mao chủ tịch sẽ được chính những người dân TQ vạch mặt. Như Stalin lên Nga vậy thôi. Chính tổng thống Msevddes đã chỉ mặt con người này. Stalin là người mà nước Việt ta có thời sùng bái cứ như là thần thánh.
    Còn nếu lãnh đạo TQ hung hăng muốn đánh VN thì đây có gì lạ. Từ ngàn xưa lúc nào chẳng vậy. Đời nhà Nguyên thua liền mấy trận mà vẫn cứ hăng, để cuối cùng Thoát Hoan phải chui vào ống đồng chạy về nước. Gần đây là Đặng Tiểu Bình – chẳng luôn miệng dạy cho VN bài học là gì.
    Tôi chỉ sợ nước TQ dân chủ, phát triển như nước Mỹ hiện nay, có tổng bí thư như tổng thống Mỹ Obama – khi ấy VN mình chứ có nước ngước nhìn và thán phục. TQ là nước lớn, có nhiều vấn đề lớn ngay trong nội bộ chưa giải quyết xong. Các bác tưởng dễ mà nắm đầu cả tỷ dân ấy à.

  13. Hình đại diện của Không hiểu

    băng XHĐ 79 Mã Lò Q.Bình Tân said

    LẬP cập BÌNH sẽ thân MỸ thay đổi hệ thống hiện nay , nếu BÌNH lập cập đắc cử !

  14. Hình đại diện của Không hiểu

    Kiến đen said

    Phải tự mình cứu mình thôi trước khi quá muộn, không trông mong gì đến sự tốt lên của HX xấu bụng đâu.

  15. Hình đại diện của nguyễn hanoi

    nguyễn hanoi said

    “nhà Mác xít cấp tiến” Tàu thì cũng như “dân tộc Lê nin nít” thôi. Suốt mấy năm gây chuyện dọa nạt và gây sự vừa rồi ở biển Đông và công bố lưỡi bò thì cũng là nhà Mác xít cấp tiến Hồ cầm Đào đấy

  16. Hình đại diện của Vivu

    Vivu said

    Chúng nó ai lên cũng thế. Quan trọng là chính phủ ta có phải vì đất nước vì dân tộc hay không? Nếu không thì toàn dân phải làm gì?

    Chỉ có dân tộc mình mới cứu được đất nước mình.

  17. Hình đại diện của binhnhidienbien

    binhnhidienbien said

    dung la cnxh mang mau sac trung quoc ngay cang lo ro ban chat phat xit the hien o doi noi thi dung cong an tieu diet luc luong doi lap,doi ngoai thi lan chiem xam luoc tien len cai tri toan the gioi,cac tac gia da cho ta thay duong loi nay duoc dam bao trong su lua chon ho tap va ho bac

    • Hình đại diện của Nails Man

      Nails Man said

      Nếu bạn để ý thì thấy là tất cả chủ nghĩa hay tôn giáo hoặc bất cứ thứ gì nhập vào TQ đều sinh ra biến chứng và quái dị : Phật giáo nhập vào TQ thì sinh ra là một tôn giáo với kỹ nghệ chùa chiền để các tăng ni và ác tăng lợi dụng , không còn gì là đạo giải thoát ! Chủ nghĩa CS thì được TQ sử dụng làm công cụ bành trướng cho chủ nghĩa Đại Hán , không còn gì lý tưởng của giai cấp vô sản hay thế giới đại đồng nữa ! Nền Dân chủ nếu có vào TQ thì sẽ biến thái thành : mày( nhân dân ) là Dân , còn tao( Đảng CS) là chủ !
      Do đó mới có nền kinh tế thị trường theo phong cách TQ ! VN mình bắt chước Hàn , Nhật , Đài LOan , Singapore thì không bắt chước , lại đi theo đuôi Tàu để thực hiện một chủ nghĩa lố bịch và không tưởng.
      Nếu mai kia TQ và VN có theo chế độ Cộng Hòa thì cũng lại biến thái y hệt như Chủ nghĩa CS vậy vì hiểu không đến nơi và học chưa đến chốn.

  18. Hình đại diện của TRỰC NGÔN

    TRỰC NGÔN said

    Đọc xong bài viết về Tập Cận Bình, cảm thấy lo âu cho tương lai Việt Nam. Nhân vật này rỏ ràng là không biết thỏa hiệp, thiếu tính nhân văn trong kỷ năng quản trị nên chính khách Âu Mỹ lo sợ là phải. Khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Binden đã khen ngợi ông Tập Cẩn Bình là người “mạnh mẽ” và “thực tế”, thì đó là ngôn từ ngoại giao mà thôi. Nếu hiểu đúng lời nhận xét này thì đó là Joe Binden ngầm chê tính hung hăng và thực dụng cuả TCB.
    Đọc kỷ chi tiết lối hành xử của ông Tập Cận Bình khi đến Tây Tạng và việc ca ngợi bộ máy an ninh địa phương đã “dẫn đầu” trong việc diệt trừ tận gốc nạn tội phạm ở Trùng Khánh, có thể thấy tương tợ như anh 3D vừa phong tặng hàng chục tướng, tá và biểu dương chiến công lực lượng còn đảng còn mình sau các vụ đàn áp những người biểu tình yêu nước.
    Với một người trung thành với chủ nghĩa Mao ít, đeo đuổi chủ nghĩa dân tộc Đại Hán hẹp hòi rỏ rệt, thậm chí đi ngược lại tinh thần của cha mình là Tập Trọng Huân ( là người đã phản đối vụ đàn áp TAM) thì vấn đề chủ quyền biển đảo của VN sắp đến không có gì là sáng sủa .Thậm chí nguy cơ xung đột sẽ tăng cao hơn và VN chỉ còn có 2 con đường : khuất phục hoàn toàn hay mạnh mẻ đứng lên. Với TCB, sẽ không còn chính sách ngoại giao mềm mỏng nhưng cơ hội nữa.
    Thật là lo thay cho nước Việt và thương thay cho người dân Trung Quốc.

    • Hình đại diện của anh6

      anh6 said

      Bác nhận xét chí lý lắm.
      Văn hóa Hán thật ghê gớm. Từ ngàn xưa, trong lịch sử TQ thường thấy khi các các triều đại mới do hậu duệ của những kẻ bị bức hại thường lặp lại cung cách thống trị của những kẻ đã bức hại tổ tiên mình. Có lẽ đây không phải là 1 ngoại lệ

    • Hình đại diện của KTS Trần Thanh Vân

      KTS Trần Thanh Vân said

      Chuyện nhỏ hay chuyện lớn là do cách nói. ví dụ chuyện thanh trừng Mafia ở Trùng Khánh. Nhưng TQ có bao nhiêu Trùng Khánh???? Trùng Khánh nào nguy hiểm hơn????
      Tập Cận Bình có lịch sử thân nhân khá thú vị, được Hồ Cẩm Đào cực kỳ chú ý. Là một kẻ thích hành động, mưu mẹo cũng có, nhưng Trí tuệ thì không. Anh ta, hay ông ta, hay hắn ta, sẽ kết thúc ĐCS Trung Quốc trước khi Trung Quốc giở được trò gì với Việt Nam và Thế giới.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Cá chê said

        Bác có vẻ có “niềm tin và hy vọng quá nhỉ”. Em thì thấy hắn ta đã gây đổ máu (dù là của tội phạm) trong nước thì xá gì mà nó không gây đổ máu với láng giềng? Đặng Tiểu Bình chỉ cần bảo Việt nam vô ơn là nó đã “dạy” cho Việt nam một bài học vào năm 1979 đấy thôi. Kể ra bài học ấy cũng có tác dụng với ĐCSVN, đến giờ đảng này vẫn vừa đái vừa run!?

        • Hình đại diện của Thông Thương Binh

          Thông Thương Binh said

          Đấy là chị Vân dang còn đơi giấc mơ đập thủy điện lớn nhất thế giới vỡ, đè bẹp con ngựa gố vào năm 2014 trở thành hiên thực.

      • Hình đại diện của F 361

        F 361 said

        Tôi chia sẻ quan điểm của chị về Trung Cộng và cá nhân TCB. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải mài dao, để nhân cơ hội “nước toàn có lậu” để giành lại toàn bộ Biển Đông và thêm tý đất Lĩnh Nam. Tôi hiểu Biển Đông là bao gồm cả Vịnh bắc bộ.

        Nhắn thêm cho các bác khác : Biển Đông phải nhuộm đỏ rồi mới trở về với mẹ VN. Đừng mơ tưởng chuyện trả! Chỉ có gành lại mà thôi!

        F 361

    • Hình đại diện của Nails Man

      Nails Man said

      Ở Mỹ lâu nên tôi xin mạn phép được góp ý như sau : Người Mỹ không phải là không biết thái độ , phong cách và hành xử của TQ. Ngay cả lịch sử TQ họ cũng có ban chuyên môn đề nghiên cứu hầu tìm ra đối pháp với Tàu .
      Năm 1972 , Mỹ bắt tay với Tàu cũng như Khổng Minh bắt tay với Đông Ngô để cùng chống Tào Tháo( liên Hoa đối Nga ). Sau khi Liên Xô sụp đổ , TQ được Mỹ giúp về kinh tế và hiện đại hóa công nghiệp đã trở thành siêu cường , điều này tất nhiên Mỹ cũng biết. Nhưng thành một siêu cường rồi lại bị cô lập vì ngạo mạn cũng lại có cớ cho Mỹ bao vây. Hoa Kỳ tất nhiên phải tính nước cờ để làm sụp đổ TQ cũng như Liên Xô vậy , chỉ chờ thời gian và cơ hội chín muồi thôi ! Các nhà chiến lược Mỹ cũng đã từng khẳng định là sẽ không cho bất cứ một siêu cường nào xuất hiện sau khi LX sụp đổ để đối đầu với Mỹ. Ở Mỹ ai cũng biết điều này.
      Bây giờ là cơ hội tốt nhất cho Hoa Kỳ với cùng….3 giòng thác cách mạng y hệt như trước kia : 1) Phong trào Công nhân và nông dân đã bắt đầu nổi dậy ngay tại TQ( chưa kể các vùng tự trị như Tây Tạng , Tân Cương và Nội Mông ). 2) Cách mạng Hoa Nhài từ Trung Đông và Phi Châu cũng bắt đầu lan dần qua các nước CS còn lại. 3) Hàng hóa TQ và sức ép của Mỹ về đồng Nhân Dân Tệ sẽ là gọng kìm làm tan vỡ ngay nền kinh tế TQ để tạo rối loạn nội bộ. Ngay cả Sở Di Trú Hoa Kỳ đã dễ dãi cấp ngay hộ chiếu cho bất cứ đại gia hay người TQ nào đem $500,000 dollars vào đầu tư ở Hoa Kỳ( đây là đòn độc chiêu làm cho tài sản TQ chạy hết qua Mỹ ). Chưa kể các sinh viên TQ học xong sẽ được cấp Thẻ Xanh Thuờng Trú Nhân được ở lại Mỹ. Hiện nay kiều dân TQ ở Hoa Kỳ đã vượt lên gần 4 triệu trong khi người Việt chỉ mới có 2 triệu.
      Mỹ chỉ còn chờ TQ đánh trước như Nhật và Đức Quốc Xã trước kia là có cớ nhảy vào dùng quân sự. TQ bắt buộc phải phát động chiến tranh để cứu vãn tình thế , nếu không sức ép của 3 Giòng Thác Cách Mạng cũng làm cho chết từ từ.
      Bạn cứ ghi ra trên giấy điều tôi tiên đoán là TQ phải giải quyết 2 mặt trận chiến lược là Đài Loan và VN trước năm 2016 , nếu qua năm này thì vô phương vì 2 quốc gia này đã có vũ khí đủ mạnh và Hoa Kỳ đã hoàn tất hàng rào bao vây TQ , tất cả đường chuyên chở dầu lửa và hàng hóa từ Trung Đông về đều bị ngăn chặn , kinh tế TQ sẽ kiệt quệ và tan rã ngay.
      VN nên chuẩn bị chiến tranh ! Đừng có ảo tưởng về thuơng thuyết ! Nếu chúng ta không bắt kịp xu thế thời đại của Mỹ và thế giới thì VN sẽ thiệt thòi rất lớn. Đầu óc và sự khôn vặt nhan hiểm của TQ cũng không bằng sự tính toán khoa học và sâu sắc của Mỹ ! Tôi có thể nói là đây là sự đối đầu của 2 tên ” Do Thái ” Da Vàng( Tàu) và Da Trắng( Mỹ ) , một cuộc Hoa Sơn Luận Kiếm trong thế kỷ 21 để khẳng định ai sẽ dành đuôc ngôi vị Võ Công Tuyệt Thế trên giang hồ !

  19. Hình đại diện của Không hiểu

    Haisg said

    Thằng cha nào thì cũng kệ, đó là chuyện nội bộ cùa nó. Miễn là nó trả lại Hoàng sa, Trường sa cho Việt Nam, chấm dứt ngăn chặn ngư dân Việt đánh bắt cá ở Biển Đông, đừng chõ mũi vào túi dầu hoả của Việt Nam là được…

    TH

    • Hình đại diện của quidien SG

      quidien SG said

      Gửi Bạn Haisg
      Bạn có nói ngược không? Làm gì có chuyện trả lại HS & TS cho VN??? Đã là biển đảo của trung cộng bao năm nay rồi (có giấy tờ, sổ hồng, sổ đỏ v.v và có hẳn chử ký, con dấu cấp nhà nước do TT Phạm văn Đồng ký từ năm 1958).
      Việc khai thác tài nguyên, hải sản tại Biển đông mà không có sự cho phép của trung cộng là vi phạm chủ quyền, biển đảo của trung cộng???
      Theo Bạn thì ai đã ký bán đất và biển đảo cho tàu cộng?
      Nhà đất đã bán cho trung cộng rồi. VN không thể chống lại được. Bạn nghỉ sao? và cần phải làm gì?
      Bọn […] cũng không dám đưa chuyện HS & TS ra LHQ??? Vì sao???

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Haisg said

        Đó là “há miệng mắc quai”. Bổn phận con dân nước Việt dù lâu hay mau cũng vẫn phải đòi lại cho được chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng ấy, chúng ta có trách nhiệm nhắc nhở lưu truyền cho thế hệ con cháu biết điều này…

        TH

    • Hình đại diện của vo viet

      vo viet said

      Đúng đó…nhưng còn việc trả lại biển đảo cho mình thì kg có đâu…

    • Hình đại diện của Nails Man

      Nails Man said

      Thứ hai hôm qua, bằng 79 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã đưa dự luật trừng phạt Trung Quốc ra nghị trường thảo luận.

      Gần đến bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, các Thượng Nghị sĩ hậu thuẫn dự luật này khẳng định rằng nền kinh tế Mỹ với tỷ lệ thất nghiệp 9,1% là nạn nhân của chính sách trợ giá xuất khẩu để cạnh tranh của Trung Quốc.

      Đông đảo đại biểu dân cử tại Mỹ lên án bộ Tài chính Mỹ thiếu cứng rắn với Bắc Kinh,do vậy họ chuẩn bị một dự luật trừng phạt Trung Quốc để buộc chính quyền Obama phải thúc ép chính quyền Trung Quốc phải thả nổi đồng nhân dân tệ. Hôm nay, 04/10/2011, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc nói rằng Trung Quốc sẽ « chống đối một cách mạnh mẽ » dự luật nói trên.

  20. Hình đại diện của hoachay

    hoachay said

    Thằng Tàu mô cũng rứa !
    Cũng ba-bứa tham-lam !
    Cũng bạo-ngược tham tàn !
    Cũng là nòi Đại Hán I
    Phãi ở gần bọn hắn !
    Là nổi khỗ muôn đời !
    Người nước Việt tôi ơi!
    Hãy luôn luôn tĩnh-thức.
    Phãi đề phòng,cãnh giác
    Bọn Tàu Hán A Man.
    Bọn chúng luôn làm càn.
    Chẵng kễ gì công-pháp.
    Hỡi ! Kẻ thù truyền-kiếp.
    Chúng bay chớ huênh-hoang.
    Nhục xâm-lược ngông-cuồng.
    Bạch-đằng-Giang còn đó.
    Chúng bay nhớ cho rõ.
    NSJ

  21. Nhân vật Tập Cận Bình vẫn là ẩn số ảo thực khó hiểu
    ==================================

    Sau đấu đá Thượng Hải cuộc chính trường

    Thái tử Đỏ sắp lên ngôi quân vương

    Con dòng cháu giống con cháu các cụ !

    Vừa hồng vừa chuyên lại được tán dương

    Tướng lãnh đạm tẻ nhạt không lôi cuốn

    Cạnh vợ ca sĩ nổi tiếng đào nương

    Chân tướng diện mạo ngập mầu bảo thủ

    Trung Quốc đi về đâu trong Lai tương ?

    TỶ LƯƠNG DÂN

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      anh Ba
      http://viet-studies.info/kinhte/TongVanCong_ChiCoDangCamQuyen.htm

      …Vậy ai chịu trách nhiệm xây dựng thể chế, thiết chế này? Để chậm trễ như vậy ai chịu trách nhiệm?

      Nguyễn Đình Lộc trả lời:

      – Khi nói đến thể chế là phải Quốc hội. Nhưng Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chẳng hạn muốn sửa Hiến pháp phải chờ Đại hội Đảng quyết. Đảng quyết rồi mới thành quyết định của Quốc hội.

      >>> tai sao khong cho chinh’ thu*c’ ” DAI HOI DANG” la` QUOC HOI , cho ho*p le^… bay` chi ra may’ cai’ Quoc hoi gia danh lam` gi`.

      anh Ba nghi sao ?

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Cá chê said

        Hiến pháp là của Quốc dân ( ai soạn thì vẫn phải mang ra trưng cầu dân ý ), Quôc hội hình thành do dân lựa chon đại biểu, đảng (hoặc liên minh) nào chiếm ưu thế trong QH thì đương nhiên đứng ra thành lập CP căn cứ theo Hiến pháp. Đây là giá trị phổ quát, hầu như các nước phát triển đều làm thế vào chỉ có đúng.

        Ở Việt nam không thể bàn và bàn làm gì nếu ĐCSVN áp đặt Hiến pháp cho nhân dân.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu