BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

370. Các cường quốc châu Á đang tiến tới đối đầu?

Được đăng bởi adminbasam trên 21/09/2011

Jakarta Globe/ Strait Times

Các cường quốc châu Á đang tiến tới đối đầu?

Ravi Velloor

20-09-2011

Hơn 2 năm qua, các quan chức cấp cao Ấn Độ luôn giảm nhẹ thông tin được báo chí liên tục đưa tin về các hoạt động tuần tra gây hấn của Trung Quốc dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước, bằng cách chỉ ra rằng nơi đó rất yên bình trong hơn 20 năm qua.

Các nhà phân tích, những người đề cập đến chiến lược “Chuỗi ngọc trai” bao quanh Ấn Độ bằng các căn cứ ở Pakistan, Sri Lanka và Myanmar, được trấn an rằng, những chiếc vòng ngọc trai là vũ khí giết người “khá vô ích”.

Giờ đây, New Delhi không thể ngừng giương cao những lá cờ đỏ đối với mối đe dọa Trung Quốc. Hơn nữa, nước này dường như đã sẵn sàng nghênh mặt trước nước láng giềng lớn hơn và mạnh hơn mình. 

Tuần trước, Ấn Độ, nước đang gia tăng xây dựng một mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, và theo một số người, thậm chí còn để mắt tới sự hiện diện hải quân ở Cảng Cam Ranh, đã tuyên bố rằng nước này sẽ đồng ý tham gia các hoạt động thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông, bỏ ngoài tai sự phản đối của Trung Quốc. 

Trong khi đó, hai lực lượng tấn công có thể chọc thủng các tuyến phòng thủ của Trung Quốc ở Tây Tạng đang được xây dựng, cùng với các bước cho một sự cải thiện chung về cơ sở hạ tầng quốc phòng dọc biên giới Trung Quốc. 

Một số chuyên gia chiến lược cho rằng, quan trọng là phải giảm khẩu khí trước khi hai cường quốc châu Á va chạm nhau quá mạnh. 

Chuyên gia Trung Quốc Sujit Dutta nói: “Hai ba năm qua không dễ dàng gì, Trung Quốc gây đủ thứ áp lực lên Ấn Độ. Tôi không cho rằng bên nào quá ngu xuẩn, quan trọng là phải chuẩn bị sẵn sàng. Với Trung Quốc, bạn phải luôn cảnh giác“.

Hai nước đã trải qua một cuộc chiến biên giới ngắn vào năm 1962, vào lúc quân đội Ấn Độ hoàn toàn chưa được chuẩn bị trước. Ký ức về sự thất bại đó tiếp tục giày vò người Ấn Độ, mặc dù đường biên giới chung rất yên bình trong nhiều thập niên và các mối quan hệ thương mại được cải thiện nhanh chóng.  

Các quan chức Ấn Độ cũng thừa nhận rằng Trung Quốc, nước từng huận thuẫn các phong trào nổi loạn ở khu vực đông bắc hẻo lánh và bất ổn của Ấn Độ, dường như đã ngừng chính sách đó vào năm 1988.

Tuần trước, Giám đốc Cục Tình báo Ấn Độ, Nehchal Sandhu, phát biểu tại một cuộc họp của các chỉ huy cảnh sát quốc gia, rằng đã đến lúc thảo luận “chứng cớ mới về mối quan tâm của Trung Quốc đối với các vấn đề của các nhóm phiến quân Ấn Độ”. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy lo ngại đang gia tăng của New Delhi, nhiều tuần sau khi nước này cảnh báo Bắc Kinh hãy ngừng xây đập và đường sá ở phần Kashmir do Pakistan kiểm soát.  

Nỗi lo đó là một làn sóng nổi dậy mới ở vùng đông bắc sẽ khiến Ấn Độ phải điều động nhiều binh lính hơn, dàn mỏng hơn nữa các nguồn lực của quân đội. Bên cạnh đó, nó càng làm tăng thêm những cơn ác mộng về an ninh nội địa hiện thời, khi một phần ba số quận của nước này phải đối phó với các mối đe dọa ở nhiều cấp độ khác nhau của phiến quân theo chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông.

Giới phân tích cũng cho rằng, mặc dù Kashmir tương đối yên bình trong gần suốt năm qua, có khả năng các nhóm thánh chiến sẽ chuyển ý định của chúng sang khu vực này một khi Mỹ bắt đầu rút quân từ từ khỏi Afghanistan. Điều đó có thể buộc Ấn Độ phải giữ hàng trăm nghìn binh sĩ ở Jammu và Kashmir. Hơn một phần ba quân đội của Ấn Độ hiện đang đóng tại đó. 

Bên cạnh việc xây dựng lực lượng quân sự dọc đường biên giới Tây Tạng, một yếu tố then chốt trong đối áp của Ấn Độ là tạo dựng các quan hệ với Việt Nam, nước có một bề dày lịch sử về các mối quan hệ gay gắt với Trung Quốc. Tuần trước, Hà Nội lần lượt đón tiếp Thứ trưởng Quốc phòng và Bộ Trưởng Ngoại giao Ấn Độ.

Có tin Ấn Độ đang tìm kiếm sự tiếp cận đối với các cơ sở hải quân ở Vịnh Cam Ranh khi căn cứ này mở cửa vào năm 2013, và trong lúc dó nước này sẽ bắt đầu huấn luyện cho các sĩ quan Việt Nam về chiến tranh tàu ngầm. 

Ấn Độ cũng bỏ ngoài tai những phản đối của Trung Quốc đối với các kế hoạch thám hiểm dầu khí nước ngoài của Tập đoàn Ấn Độ ONGC Videsh nhằm tiến hành các hoạt động tìm kiếm khoáng sản ở Biển Đông với PetroVietnam ở các lô mà gã khổng lồ BP bỏ không. Nước này nói các phản đối của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, bởi vì các lô này là của Việt Nam. 

Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói: “Trung Quốc quan ngại, nhưng chúng tôi đang làm theo những gì các quan chức Việt Nam nói với chúng tôi, và đã truyền đạt điều đó cho phía Trung Quốc“. 

Giới phân tích cho rằng, như vậy có nghĩa là New Delhi ngầm chấp nhận lập trường của Việt Nam trong tranh chấp với Trung Quốc, điều này có thể gây ra nhiều hậu quả. Nhà phân tích chiến lược Bahukutumbi Raman thuộc Viện Chennai về Các nghiên cứu có tính thời sự cảnh báo: “Kết quả sau cùng có thể là một cuộc đối đầu với Trung Quốc ở các vùng biển liền kề đại lục, một cuộc đối đầu mà Ấn Độ không thể hy vọng sẽ chiến thắng, và một sự suy giảm toàn diện trong các mối quan hệ“.

Một số quan chức Ấn Độ thừa nhận các mối nguy hiểm này nhưng họ nói rằng lùi bước còn nguy hiểm hơn nhiều về lâu về dài.

Một quan chức nói: Tuyên bố của “các nước khác” về các nguồn lực trong khu vực là hợp lý như nhau. Nhưng chơi theo cảm giác chủ nghĩa siêu dân tộc và dựng lại lịch sử, Trung Quốc cũng đang khích động công luận ở cả Ấn Độ. Tất cả những điều này khiến cho sự dàn xếp trở nên khó khăn hơn nhiều. 

Trúc An dịch từ Jakarta Globe

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

26 bình luận to “370. Các cường quốc châu Á đang tiến tới đối đầu?”

  1. […] Các cường quốc châu Á đang tiến tới đối đầu? […]

  2. Hình đại diện của Vỡ Tan

    Vỡ Tan said

    Trên mạng Internet YouTube vừa xuất hiện clip dài gần 1 phút 30 giây về một trò chơi của các thanh niên trẻ mặc áo xanh tình nguyện chơi trò thi “bú sữa” rất phản cảm.

    http://danviet.vn/58842p1c24/phan-cam-clip-tro-choi-thanh-nien-thi-bu-sua.htm

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    thi yên ca said

    Tôi rất muốn coi bài của anh Ba mà bài viết chữ nhỏ qúa tôi vô thăm nhiểu lần rồ lại ra không đọc vì mỏi mắt lắm, xin in chữ lớn như DÂN LÀM BÁO : rõ lắm

    Editor: Bác bấm 2 phím Ctrl + cùng 1 lúc thì chữ sẽ lớn, muốn lớn bao nhiêu cũng được. Nhớ 2 phím: Ctrl +

  4. Hình đại diện của hoanginh

    hoanginh said

    Kể từ khi xảy ra vụ cắt cáp quan hệ VN-TQ trở nên căng thẳng với những tuyên bố mạnh mẽ từ hai phía thế nhưng đùng một cái quan hệ hai bên bỗng dưng nồng thắm môi răng hơn bao giờ hết . Sự thay đổi đó có nhiều nguyên nhân nhưng có một nguyên nhân tuy không phải là về chính trị nhưng rất quan trọng . Ai cũng biết kinh tế Việt Nam đang ngày càng lún sâu vào khủng hoảng mà hồi kết chưa thấy đâu , chính phủ thì hết tiền (nhà máy in tiền đang phải chạy 3 ca ). Mà VN không phải là Hy lạp để Mỹ và Châu Âu đổ hàng chục tỉ đô la để cứu vậy cách duy nhất là vay ông bạn hàng xóm tuy xấu tính nhưng có tiền . Theo quy luật có đi có lại thì VN muốn vay được tiền thì phải nghe lời TQ , ngoan ngoãn không nói năng gì khi TQ có những hành động vi phạm chủ quyền , tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp TQ làm ăn ở VN…Còn TQ cho VN vay tiền chắc chắn không phải trên tinh thần đồng chí vô tư mà là để dễ bề khống chế VN, ngoài ra nếu để nền kinh tế VN sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của hệ thống chính trị cũng như đảng cầm quyền và một chính phủ mới chống TQ lên đó là điều TQ sợ nhất . Cho nên TQ luôn luôn nhắc nhở lãnh đạo VN phải lấy đại cục làm trọng . Về phía VN vay tiền để cứu vãn kinh tế cũng là cứu vãn chế độ chính trị qua đó cũng duy trì quyền lợi của một thiểu số cầm quyền . Tiền vay thì phải trả nhưng trả nợ là trách nhiệm của con cháu mai sau đâu riêng gì trách nhiệm của ai

  5. […] Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011 Eco World Content From Across The Internet. Featured on EcoPressed Solar-Powered Bulb […]

  6. Hình đại diện của Quốc Hải

    Quốc Hải said

    Việc phản đối Ấn Độ tham gia khai thác dầu khí tại VN của TQ, không phải vì TQ sợ mất tài nguyên trong vùng biển nam mà TQ đã tuyên bố chủ quyền. Điều TQ lo ngại và e sợ là vùng biển này có thể nằm trong vòng kiểm soát của một liên minh quân sự.
    Ưu thế trên vùng biển đông của hải quân TQ thực sự bị đe dọa nếu có một đối thủ xứng tầm như Ấn độ, hơn nữa VN cũng không phải là đối thủ dễ xơi khi mà người Nga mặc dù không thể hiện vai trò gì ở Biển đông nhưng liên doanh khai thác dầu khí VietSopetro cũng đã đem lại cho nước Nga một nguồi lợi không nhỏ, việc cung cấp cho VN những chủng loại vũ khí hiện đại cũng là một cách của người Nga gián tiếp đứng sau lưng VN. Bởi thế cho dù Mỹ không can thiệp trực tiếp vào tranh chấp biển Đông, thì vùng biển bày vẫn là hiểm địa cho hải quân TQ. Có lẽ TQ đã tự bịt con đường duy nhất vương ra thế giới của mình chăng!?

  7. Hình đại diện của Búa Tạ

    Búa Tạ said

    VN cũng biến trá không thua gì TQ. Ôm chân Tàu, qua thỏ thẻ với Mỹ, Kết bạn với Ấn độ, Nhật bản. Lòng dạ VN không biết đang ngã theo ai đây?
    Các cường quốc đang đối đầu còn VN đang đối ngoại, hai tay nhưng muốn bắt tùm lum không biết có bắt được anh nào không hay lại “xôi hỏng, bỏng không”

  8. Hình đại diện của DOIDAU

    DOIDAU said

    Sự đối đầu chỉ tồn tại ở khẩu khí giữa hai nước TQ và Ân độ là hai nước đông dân nhất thế giới nền khoa học tương đối ngang nhau ,TQ hơn ÂN ở cái tính hung hăng chủ nghĩa dân tộc bành trướng đại hán song suy xét cục bộ thì TQ có bộ máy chính trị hết sức bấp bênh duy trì sự tồn tại bằng bạo lực, lý thuyết không được lòng người ,nói hay làm dở ,Người dân bị áp bức bóc lột nhiều là hiểm họa nuôi ý chí báo thù chế độ khó lòng có thể huy đọng sức mạnh đoàn kết dân tộc. Khi cần đến phát động chiến tranh ,Với chính sách như vậy thì TQ lúc nào cũng phải duy trì hệ thống an ninh dày đặc để củng cố nội bộ lo giữ hệ thông chính trị .Mặt khác Ân độ hệ thống chính trị là dân chủ con người được tôn trọng ,ít chịu cảnh bất công, con người có niềm tin với chế độ .Nếu cần phát động chiến tranh sức mạnh của dân tộc sẽ được huy động triệt để .Trong chiến tranh bất kể loại vũ khí hiện đại đén đâu không thể làm chủ mà không có con người tiếp quản ,chiến thắng cuối cùng vẫn là yếu tố con người .Rõ ràng nếu đem cân đo đong điếm khi có cục diện xảy ra giữa hai cường Quốc châu á này thì Tq là bên sẽ phải chuốc lấy thất bại hơn nữa hệ thống chính trị đã quá lỗi thời đang đi ngược lại với giá trị làm người ,chống lại lương tâm nhân loại đối kháng với hệ thống dân chủ trên toàn Thế giới điều đó càng trở lên bất lợi là trọng tâm của điểm ngắm để cho ngọn lửa dân chủ thế giới tiêu diệt tiến tới thống nhất toàn cầu .

  9. Hình đại diện của binhnhidienbien

    binhnhidienbien said

    chac se co mot dien bien phu tren bien trong mot tuong lai xa

  10. Hình đại diện của hoanginh

    hoanginh said

    Trung Quốc đe dọa Ấn độ trong hợp đồng dầu khí với Việt Nam , lần này nếu Ấn mà bỏ thì chẳng nước nào dám nhảy vào nữa . Người ta sợ Trung Quốc một phần nhưng người ta cũng ngán thái độ của nước chủ nhà Việt Nam . Người ngoài còn lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc riêng chủ nhà cứ im thin thít . Đời thủa nào thăm dò khai thác tài nguyên trên vùng biển thuộc chủ quyền mình mà cứ lén lút thậm thụt như ăn cắp c…Đến ngay hai tiếng Hoàng sa , Trường sa còn chẳng dám nói to , tư thế còn không đàng hoàng nói gì tới tính chính danh . Trong số các nước gần Trung Quốc chỉ có Việt Nam là bị chèn ép nhất và cũng là nước quỵ lụy Trung Quốc nhất . Nguyên nhân thì ai cũng hiểu : dựa vào Trung Quốc để duy trì sự tồn tại của đảng cầm quyền . Quyền lợi dân tộc có thể mất nhưng đảng dứt khoát phải còn.

    • Hình đại diện của Ba Phải

      Ba Phải said

      Hai cường quốc Anh và Mỹ đã phải bỏ thăm dò và khai thác dầu khí ở biển Đông, không phải là họ sợ Trung Cộng !!!
      Mà chính là họ sợ thái độ cũng như cách hành xử bất nhất của nhà nước và đảng csVN !!! Ao nhà mình mà thằng hàng
      xóm cấm con mình câu cá, có đứa cứ ra câu thì bị thằng hàng xóm bắt đánh đòn mà chẳng dám mở miệng kêu la, bênh
      vực !!! Trong khi con cái thằng hàng xóm vừa câu vừa đem chài lưới sang bắt thả dàn. Lại còn huênh hoang la lớn là ao
      nhà tao, thằng nào đụng vào đánh cho vỡ mặt !!! Đúng là một ông bố và bà mẹ vừa hèn nhát vừa ích kỷ !!! Đó là hình
      ẳnh anh hùng của đảng và nhà nước csVN !!!

      • Hình đại diện của Không hiểu

        dân đen said

        Thật là nhục nhã, bức xúc quá đi mất, cứ hèn mãi thế à !!!

  11. Hình đại diện của nguoimientrung

    nguoimientrung said

    Gã đồ tể trung quốc xấu bụng, đang bị cô lập. Cái tính tham lam cố hữu của trung quốc, đã dần thắt lại yếu hầu hiểm yếu, tử huyệt của trung quốc là một dân tộc đa sằc tộc, và được thống trị bỡi những cái đầu cực đoan và đầy tham vọng. Uy tín của tên đồ tể to con xấu bụng đang bị hạ thấp với các lân bang xung quanh, và toàn thể các nước trên thế giới, như thế chữ tín đã bị hạ bệ đối với trung quốc , thế thì tài nguyên quặng mỏ mà trung quốc có được từ cái cách thôn tính bằng mọi hình thức trên thế giới sẽ trở về con số không, nhà nước trung quốc sẽ nghèo nàn trong nay mai. Cái thòng lọng mà trung quốc tự đeo vào đng bị chính ban lãnh đạo trung quốc dùng sức quẫy cựa khiến cho nó ngày càng thêm chặt. Xét về tổng thể trung quốc có tiền nhờ bán chính máu, và mồ hôi của nhân dân lao động trung quốc, của cải có được cũng nhờ thủ đoạn lừa bịp, âm mưu thâm hiểm mà có. trung quốc to con xấu bụng nham hiểm khôn lường.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Đ&NN ời !
      Thằng chả Nguoimientrung … phản động nè.
      Chả bảo tồng chí 4 tốt, 16 chữ vàng là “Gã đồ tể trung quốc xấu bụng”.
      Nói như rưa là phủ định sách trơn lời của các Tổng bí, TT, Tướng Vịnh…
      Tội ni nặng lắm, tội KHỦNG BỐ vì làm ảnh hưởng tới quan hệ cuốc tế…

  12. […] Nguồn anhbasam […]

  13. Hình đại diện của Bin la lang

    Bin la lang said

    Nguoicambut hinh nhu vua tu tren troi roi xuong thi phai ? Uc va Australia la hai nuoc a ? Trinh do nhu ban neu bon tau ma doc duoc thi no cuoi cho day !

    • Hình đại diện của bagan3

      bagan3 said

      Nhẹ nhàng thôi, bạn ơi.
      Đôi khi gõ lầm rồi lỡ đăng nên sửa không được.(Tôi cũng đôi lần gặp như thế). Thân.

  14. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Giờ đây, New Delhi không thể ngừng giương cao những lá cờ đỏ đối với mối đe dọa Trung Quốc. Hơn nữa, nước này dường như đã sẵn sàng nghênh mặt trước nước láng giềng lớn hơn và mạnh hơn mình.

    Và cả Nhân dân Việt Nam nữa, khựa chỉ là một kẻ to xác nhưng hèn nhát, khựa chỉ biết dùng tiền mua quan chức những nơi khựa muốn chiếm cứ thôi!

  15. Hình đại diện của V3L

    V3L said

    VN SẼ TRÊN KHÔNG CHẰNG DƯỚI KHÔNG RỄ…

    Cho đến lúc này có nhiều dấu chỉ sớm muộn sẽ PHẢI có một cuộc chiến tranh giới hạn giữa Tàu và Ấn Độ (cùng các nước gọi là đồng minh). Nhưng chiến thắng không phải là mục tiêu chính của đôi bên, mà sẽ là cái cớ cần thiết cho nước lớn Ấn Độ vừa rửa mặt vừa làm ăn; Mỹ và các nước khác duy trì được đường hải vận an toàn như xưa; và Tàu có cớ “chuyển đổi nhân sự và chính sách” vốn có những bước sai lầm đã đi quá xa mà chính những thức giả người Tàu cũng thấy đó là điều cực kỳ nguy hiểm cho tiền đồ của một nước đã tự đẩy mình vào thế “ba đánh một không chột cũng què”.
    Chỉ tội cho VN, những ông lãnh đạo với cái đầu khoai lang, vì tư lợi cá nhân và bè nhóm, đã đẩy cả một dân tộc gần 90 triệu dân vào cái thế trên không chằng, dưới không rễ; không ai coi là kẻ được xứng đáng hưởng quyền lợi của tình bạn thực, thậm chí vinh hạnh của kẻ thù thực!
    Thế ấy gọi là thế: dựa cột (không còn để nghe mà để) lãnh đạn tứ phương!

    • Hình đại diện của Minh Nguyen

      Minh Nguyen said

      Hoan nghênh ý kiến của bạn…Rất chính xác…Thời đại @ là thời của Trí tuệ? Chậm chạp, lừng khừng, tự ti, hèn nhát….sẽ bị thiệt hại lớn nhất. Càng lùi..càng thua sớm….?
      Hãy tĩnh táo nhìn lại mình…? Dũng cảm, tự tin, nhạy bén… chọn bước đi hợp lý trước những thay đổi nhanh chóng của khu vức Đông nam Á và Thế giới. Lúc này, mọi lý thuyết xa vời, ảo tưởng không còn chỗ đứng trong lòng CON NGƯỜI ở bất cứ nước nào, dân tộc nào trên hành tinh này. Chỉ có quyền lợi dân tộc là trên hết, Tỏ quốc còn , mình còn…
      Tôi hy vong các nhà lãnh đạo VN biết lằng nghe ý kiến của Trí thức dân tộc…
      Minh Nguyên

    • Hình đại diện của TỔ QUỐC TRÊN HẾT

      TỔ QUỐC TRÊN HẾT said

      RẤT ĐỒNG Ý VỚI BẠN.HOAN HÔ ĐỒNG MINH ẤN ĐỘ.

  16. Hình đại diện của Dân Việt

    Dân Việt said

    Muốn khỏi đối đầu thì học theo VN đề nghị các bên không dùng vũ lực, 16 chữ vàng và 4 tốt.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      – Các công trình trọng điểm bị chậm tiến độ- thiết bị không đồng bộ, chất lượng có vấn đề;
      – Lông dân 4 tốt tràn ngập;
      – Khoáng sản thô bị bán tháo;
      – Thanh long, dưa hấu, củ mì… thích thì cho để thối chơi;
      – Cho “tàu cá” vô tới Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, Công Đảo uýnh cá…

      Túm phát LƯỠI BÒ là của 4 tốt, ông đ’eo lấy biển lấy đảo của ai !
      Những thứ thống kê ở trển có là ÔNG CỐ TỔ của vũ lực không vậy ?

  17. Hình đại diện của nguoicambut

    nguoicambut said

    Mãnh hỗ nan địch quần hổ. Trung Quốc tưởng rằng mình đã đủ mạnh để có thể bắt nạt người khác. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trung Quốc đang phải đối mặt với sự bao vây của nhiều cường quốc khác: Mỹ, Nhật, Úc, Australia, Singapor, Philipin…

  18. Hình đại diện của ngudan

    ngudan said

    Một điều rỏ ràng là TQ càng lúc càng cô đơn ,nếu không thay đổi chính sách ngoại giao thì việc họ bị cô lập chắc không còn xa và gần như là điều chắc chắn

    • Hình đại diện của Không hiểu

      LUC-GIA said

      MUON ROI BAN OI:DAU PHAI THAY DOI ! SOM ! CHIEU LA DUOC DAU.NGA XUONG LUNG COP LA PHAI CHET THOI.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu