BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân phải trả lời về hành động trấn áp, bắt bớ các nhân sĩ trí thức

Posted by adminbasam trên 10/12/2012

TÔI TỐ CÁO … 6

Tôi là Lê Hiếu Đằng, trước 1977 là Phó tổngthư ký Ủy ban trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình VN, sau 1975 là phó chủ tịch Ủy ban MTTQVNTPHCM, đại biểu HĐNPTPHCM khóa 4, khóa 5, hiện là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc UBTU7 MTTQVN tố cáo trước công luận trong và ngoài nước hành động bắt bớ, trấn áp, bao vây các thành viên đứng tên trong thông báo tổ chức cuộc mitting vào sáng ngày Chủ nhật 9 -12 -2012 trước nhà hát lớn TPHCM.

Cụ thể là GS Tương Lai, một trí thức tên tuổi, mặc tuổi cao sức yếu, đang bị bạo bệnh, trên đường đi đã bị công an phường Tân Phong, Q7 dùng vũ lực cưỡng ép bắt về phường và sau đó truy đuổi đến tận nhà. Đây là một hành động trấn áp vô nhân đạo đối với một trí thức đã có nhiều cống hiến như GS Tương Lai, lại đang bị bạo bệnh.

Riêng các anh Hồ ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Cao Lập và tôi đã bị lực lượng công an chìm nổi bao vây không cho ra khỏi nhà. Trường hợp tôi, công an vây nhà từ 4h sáng.

Các anh Huỳnh kiêm Báu, nguyên Tổng thư ký Hội trí thức yêu nước TPHCM, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà văn Nguyễn Viện và nhiều người nữa trên đường đi đều bị công an chặn lại, dùng vũ lực khống chế “áp tải” về đến tận nhà dù nhà ở mãi Thủ đức.

Bất chấp những hành động trấn áp, bắt bớ nói trên, cuộc mitting vẫn diễn ra với sự tham dự của đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên và nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ, kể cả đại biểu Quốc hội khóa này, như: GS Chu Hảo, các dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Đôn Phước, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, nhà thơ Lưu Trọng Văn (con nhà thơ Lưu Trọng Lư), nhà báo Thế Thanh, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, Hồ Hiếu, nguyên Chánh văn phòng Ban dân vận Thành ủy, nhà báo Minh Hiền, nguyên phó TBT báo Phụ nữ TPHCM, nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT báo SGGP, các cán bộ đã từng công tác tại các ban của Trung ương Cục miền Nam, như Nguyễn Hữu Phước (con LS Nguyễn Hữu Thọ], Dương Hồng Lam,Trần Thị Tuyết Nga, Hồ Phương v.v…

Đặt biệt anh Huỳnh Tấn Mẫm, bằng kinh nghiệm của mình, đã thoát khỏi vòng vây của công an, chủ trì cuộc mitting và cùng các diễn giả khác lên tiếng tố cáo dã tâm xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc và hát vang những bài ca đấu tranh trong phong trào SVHS trước đây, vô cùng lay động lòng người, như Dậy mà đi, Tự nguyện …

Tôi xin hỏi ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP: những hành động trấn áp, bắt bớ nói trên là như thế nào, ai chủ trương và ai chịu trách nhiệm?

Chúng tôi những người đứng ra tổ chức và tham gia cuộc mitting sáng ngày 9 -12 – 2012 đang chờ câu trả lời của các ông.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10-12-2012

Lê Hiếu Đằng

235 bình luận to “1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân phải trả lời về hành động trấn áp, bắt bớ các nhân sĩ trí thức”

  1. tay sai cua tau cong said

    nuoc thi ten viet do nhung luat choi la cua thang tau khua,roi,,quy vi cu choang nhau hoai thoi tap hoc tieng tau va an xa pau di la vua ,chuc hanh phuc song voi tau khua nhe///

  2. Người VN said

    Mời quý vị xem để biết sự thật:
    Thảm họa, mất nước, và con đường VN
    http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/22757-thm-ha-cng-sn-mt-nc–va-con-ng-vit-nam

  3. nguoisaigon said

    Ba tôi tham gia cách mạng từ trước 1945. Năm 54 ông không đi tập kết mà ở lại Sài Gòn để hoạt động bí mật. Ba tôi đã từng ở tù chung với anh Huỳnh Tấn Mẫm, anh Lê Công Giàu những năm trước 75. Ba tôi đã gần 90 tuổi, không tự đi lại được. Ông nghe được nhưng nói thì khó khăn. Vừa rồi về thăm, tôi kể ông nghe chuyện anh Mẫm, anh Giàu tham gia biểu tình bị đàn áp. Ba tôi lắp bắp nói “hồi xưa… 2 thằng đó… cũng hay… tổ chức biểu tình…” và khóc!

    Tôi xin phép thay mặt ba tôi, gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới anh Mẫm, anh Giàu!

  4. Nguyễn Ngọc Bích Liên said

    Ngu rồi. Tự dưng lại biến những thần dân ưu tú nhất của mình thành kẻ đối lập, đẩy họ sang bên kia chiến tuyến và khoác cho cái mặt nạ “thế lực phản động”. Chẳng có chính quyền khôn ngoan tài giỏi nào lại đi đối chọi với dân. Mà lại là những công dân ưu tú đã đưa mình lên vị trí “đầy tớ”. Dân như nước. Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Ngu ơi là ngu.

  5. […] CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN (9/12/2012); + 1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàn… (10/12/2012). Nguồn: Ba […]

  6. […] Mời xem lại:  +   42 công dân đề nghị tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc (31-07-2012); +  1443. THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC (6/12/2012);  + 1449. TUYÊN BỐ CỦA HỒ NGỌC NHUẬN – PHÓ CT UBMTTQVN-TPHCM (8/12/2012);  – Tường thuật trực tiếp: Tin biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, ngày 09-12-2012 (Ba Sàm); +  – HAI VIDEO GHI TẠI THỀM NHÀ HÁT LỚN SÀI GÒN 9.12.2012 (Tễu); + – GS Tương Lai: NỘI DUNG PHÁT BIỂU TẠI CUỘC MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢC (BoxitVN); + 1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN (9/12/2012);   +  1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàn… (10/12/2012). […]

  7. Đàn áp người VN biểu tình chống các hành động gây hấn của nhà cầm quyền TQ là …” Công an và Quân giải phóng nhân dân TQ ‘ đấy Bác Đằng ạ !

  8. […] CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN (9/12/2012); + 1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàn… […]

  9. […] CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN (9/12/2012); + 1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàn… […]

  10. […] QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN (9/12/2012);   +  1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàn… (10/12/2012).{jcomments […]

  11. […] […]

  12. […] QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN (9/12/2012);   +  1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàn… […]

  13. […] 1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàn… […]

  14. Tùng sài gòn said

    Chỉ có chế độ CS mới không cho người dân thể hiện lòng yêu nước, lũ trâu bò làm lãnh đạo, nó muốn bán nước cho bọn Tàu lưu manh. Đồng bào hãy vùng lên đạp đổ chế độ này đi. CS chỉ có giỏi tuyên truyền và dối trá đó là chân lý

  15. Điêu mẹ Bốn . said

    Không Cần phải né tránh nữa , trước biễu ngữ ĐẢ ĐẢO TQ , phải có thêm biểu ngữ. ĐẢ ĐẢO CƯỜNG QUYỀN , ÁP BỨC , THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ .

    Nếu được , chắc chắn những cuộc biểu tình sắp tới sẽ được quần chúng tích cực tham gia .

    Cái đắng họng của người dân ĐEN là cái cận kề trước mắt , cái yêu nước thì mơ hồ xa vời . Không giải quyết được cái trước mắt , e rằng cái mục đích xa vời cũng đành bó tay .

  16. Dân Ngu noi said

    Nói thật nhìn hình ảnh buổi “mittin” chỉ thấy có một mình bác Huỳnh Tấn Mẫm đã đến dự cùng một số nhân sĩ khác,trông khi bác Lê Hiếu Đằng thì viện cớ bị công an làm khó dễ không đến được,đã vậy bác ấy lại tỏ ra rất sung sướng khi mình không đến dự buổi “mitting” qua cái ‘cười” ha ha của bác.Tôi thật khó hiểu cho “kiểu cười” đó,bác LHĐ cười với ý nghĩa gì?Cười với tính cách tôi xúi mọi người đi, chớ tui chỉ đứng ngoài nhìn cho “vui” thôi, hay “cười” gì mình đã tạo ra một cuộc “hoạt náo”.Nói thật tôi rất lấy làm thất vọng với một người thân là luật gia như bác LHĐ,bác là người có công với cách mạng, bác đã từng là phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN,bác am hiểu luật pháp,bác là công dân tự do sống trong một đất nước CHXHCNVN dân chủ gấp ngàn lần chủ nghĩa tư bản, vậy mà bác đi ra khỏi cửa bác bị công an chận đường đi, bác chẳng có thái độ hay hành động nào phản kháng lại việc làm vi phạm pháp luật của đám công an đó?Vậy thì quyền tự do đi lại của một công dân của bác đâu? Mà bác không phải là một công dân bình thường như bọn dân ngu khu đen chúng tôi,mà là nguyên phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN,vậy mà không lẻ bác chẳng có một chút quyền hạn của một người công dân, được tự do đi lại nơi cư trú của mình hay sao, hay là bác đang trong thời gian bị chính quyền quản chế bác?
    Thà rằng bác có hành động quyết liệt như Giáo sư Tương Lai,hay bác hiên ngang đến dự buổi mitting, bất chấp hành động cản trở “sai trái luật pháp” của đám công an, để bị bắt như chị Bùi Hằng đã dám anh dũng chống trả lại hành động ‘áp bức” người dân một cách vô luật pháp của chính quyền,thì may ra những lớp sinh viên trẻ ngày nay, còn thấy được cái nhiệt tình yêu nước bất chấp cường quyền và bạo lực của bác để mà nòi theo?Nhưng hởi ơi bác đấu tranh theo kiểu gì tôi không hiểu,nó còn thua cả tư cách đàn bà của chị Bùi Hằng,đã vậy bác lại tỏ ra vui mừng hỷ hả bằng tiềng cười ha ha thật khó hiểu của bác là sao vậy hở bác?
    Những còm trước góp ý về bác, tôi đã nghi ngờ về những việc làm của bác,hầu như bác nặng phần trình diễn đánh bóng tên tuổi của mình,hơn là lo cho dân cho nước,thì nay qua thái độ nhu nhược của bác trước việc làm sai trái của đám công an,vậy mà bác chẳng tỏ rỏ mình là người am hiểu về luật pháp, mà chính bác cũng một thời làm việc trong bộ máy pháp luật đó.Đúng ra bác phải có thái độ phản đối mạnh mẻ, trước việc làm “sai luật” của đám công an thừa hành chỉ thị của cấp trên,xâm phạm quyền tự do đi lại và quyền bày tỏ lòng yêu nước một cách chính đáng của bác, theo quy định của hiến pháp và luật pháp của nước CHXHCNVN mới phải?Nhưng không bác yếu kém đến nổi không dám đứng ra binh vực quyền và nghĩa vụ chính đáng của mình,bác lại viết đơn “Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân phải trả lời về hành động trấn áp, bắt bớ các nhân sĩ trí thức”,việc làm của bác khác nào “con kiến đi kiện củ khoai”?Tại sao bác không biết liên kết với các nhân sĩ trí thức khác cùng thời với bác, hoặc những trí thức hiện nay như {Giáo sư Tương Lai,hay Huỳnh kiêm Báu, nguyên Tổng thư ký Hội trí thức yêu nước TPHCM, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà văn Nguyễn Viện và nhiều người nữa trên đường đi đều bị công an chặn lại, dùng vũ lực khống chế “áp tải” về đến tận nhà dù nhà ở mãi Thủ đức…v.v..} ,cùng làm đơn gởi ra tòa án nước CHXHCNVN ,“kiện” các lãnh đạo của ngành công an nói riêng và các lãnh đạo cao cấp của thành phố nói chung, đã “vi hiến” khi làm nhiệm vụ?Nếu như tòa án nước CHXHCNVN cố tình “vi hiến” không chịu xét xử phân minh,thì bác đứng ra hô hào các nhân sĩ trí thức bị công an áp bức sai luật,biểu tình đòi hỏi cái chính quyền nước CHXHCNVN, dân chủ gấp ngàn lần chủ nghĩa tư bản, phải trả lại sự công bằng cho các bác?
    Các bác có làm theo cách liên kết các nhân sĩ trí thức trong nước với nhau như vây, đúng theo luật pháp và hiến pháp nước VN đã quy định, thì may ra các nhân sĩ trí thức cả nước sẽ hướng về việc làm có tổ chức, có bày bản có sự kết hợp cùng nhau tạo nên sức mạnh của các bác,thì may ra được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế biết và có tiếng nói ủng hộ việc làm của các bác?Chứ bằng như cách làm của riêng bác hiện nay nặng về hình thức, nhằm “đánh bóng” tên tuổi cá nhân mình hơn là mục đích đấu tranh cho Quê hương cho Tổ quốc VN,thì mục đích đấu tranh của bác không khỏi cho riêng cá tôi và những người khác nghi ngờ và đánh giá thấp về bác là điều hẳn nhiên?Vài lời bày tỏ bác nên xem lại tư cách và việc làm của mình,thể hiện sao cho xứng đáng là một người công dân yêu nước?

    • Công An đã ngăn chặn,hàng chục tên rình mò,áp sát,nhiều lớp nhiều tầng…làm sao Ông LHĐ đi được.Chính quyền Sài Gòn đã chủ trương giảm thiểu 80% là đã cản trở rất hiệu quả BT rồi.5 người hô hào BTMT,CQ để 1 Huỳnh T Mẫm là đủ lập nên 1 nhóm nhỏ-như vậy CQ mới có cớ điều hàng trăm CA đến dẹp.Nếu không có ai Mit Tinh thì CA huy động cả bầy đàn làm gì.Ít nhất cũng có cái để Báo cáo với TW,với TQ là TPHCM đã dẹp BT thành công.Đó là đòn phép,nằm trong ý đồ của Lê T Hải.không thể trách bác Đằng được

      Cũng như cái Còm của bạn đăng lên,đã nằm trong ý đồ của CQ TPHCM,mà chính bạn cũng không ngờ.

      • Dân Ngu nói said

        Bạn Dân Hòa Hảo thân mến,bạn hãy nên đọc kỹ bài viết của tôi trước rồi hãy nói cũng chưa muộn,bạn có đọc bài nhà báo “Đoan Trang” đấu tranh với bọn công an không,người ta là phụ nữ mà còn làm được như vậy, huống chi bác LHĐ nguyên là Phó ban MTTQVN,mà tư cách còn kém cả phụ nữ vậy thì bạn nghĩ sao? Ai chứng minh là bác LHĐ bị công an cản trở và dùng hành vi thô bạo đối xử với bác ây,vậy thì bác ấy làm gương cho ai noi theo?

  17. Xin trả lời cho câu hỏi của LS Lê Hiếu Đằng đối với ông Hải và Ông Quân “ai ra lệnh hay xúi giục CA vây bắt và trấn áp người biểu tình yêu nước chống quân Trung Quốc xâm lược” . Đó chính là chỉ thị của Quan thầy Trung Quốc cho các ông chóp bu trong Bộ Chinh Trị Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng , Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng . Họ ra lệnh phải dâng đất và dâng biển của Việt Nam vô nước Mẹ là TQ. Cấm những hành động chống đối của dân chúng Việt nếu không các Quan Thái Thú Việt sẽ Hoàng Đế Tập Cận Bình đem treo cổ và tru di cả họ nhà ông Trọng, Dũng , Sang , Hùng

  18. TRẦN TRANH THỦ said

    Càng ngày càng thấy những điều sai.
    Trên dưới, dọc ngang: toàn quái thai !
    Ai sửa? Sửa ai?. Bài toán khó !
    Ngữ này càng sửa lại càng sai.
    SGN, ngày 12-12-2012
    TTT

  19. Hieu said

    Ai chứ thằng Đằng thằng Mẫm đếch tin được,bà con thấy Nó hô hào chống TQ rồi nâng Nó lên tậng mây thì,coi chừng thất vọng như sau 75. Hãy xem bọn này giở trò từ nằm đầu Tiên chống TQ nhá,ai tin Nó đều bị chính quyền hốt,lần gần nhất là các bạn trẻ,sinh viên cùng đi với Nó thì sao ? Người bị bắt. Người bị đuổi học thế Nó có làm gì giúp các bạn trẻ. Có mấy cái não ung bảo rằng thời trước Họ,chống chính quyền bị bắt nhốt và chấp nhận. Nhưng các bạn trẻ ngày nay đếch chống chính quyền ,,Họ,chống TQ nhưng bị chụp nhiều cái mũ phản động.
    Bác NGUYỄN QUANG A. Nói thì tin, Bác này thừa tư cách ,chứ 2 tên H,Đ thì đếch nên tin và đếch có tư cách

    • Lêu Lêu said

      Quang trọng là các bạn biểu tình phải đoàn kết với nhau. Đi chung về chung, bảo vệ lẫn nhau. Ai bị bắt thì các người khác phải biểu tình tiếp để đòi ra, chứ 1 người thì đã làm được gì? Tôi nghỉ trước năm 75 ông Mẫm chỉ là 1 con cờ bị CS lợi dụng, ông ta chỉ là tảng băng nổi, chứ không phải là người giỏi điều khiển các biểu tình thật sự. Cái vụ đổ xăng có chắc chính tay ông ấy làm hay sinh viên làm không hay là Việt Cộng trà trộn vào? Rất tiếc còn có nhiều người thờ ơ ích kỹ quá! Chắc họ chờ đến khi nào họ không còn nhà ở hay là bụng đói mà phải tung hô cờ 6 sao thì lúc đó quá muộn rồi. Mọi người đừng có chờ 1 hay 5 hay 42 người nào ấy hoá phép mà hãy tự làm một chuyện gì đó đi khẻo muộn.

  20. kiến said

    ..đồng ý trang BS là nơi tranh luận những ý kiến trái chiều, nhưng xem ra gần đây nó đã trở thành cái chợ bát nháo. Những tư tưởng tâm huyết đặt bên những lý lẽ hàm hồ.
    tôi luyến tiếc một xã hội miền Nam trước 75 vì nó tự do dân chủ hơn, vì chúng tôi được học hành trong nền giáo dục với tiêu chí trung dung, khách quan, công bằng; được sống với đầy đủ quyền con người hơn. Bởi lẽ đó, chúng tôi ước mong đất nước được điều hành bởi thể chế tự do dân chủ. Cái không khí mà những người phía trên vĩ tuyến 17 trước năm 75 hay sinh ra sau đó chưa bao giờ được biết.
    người khác lại ra sức bảo vệ nhà cầm quyền hiện tại vì phe thắng trận trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn ban cho chút bổng lộc trực tiếp hay gián tiếp, hoặc giả họ được sống xứng với chữ “con người” hơn so ông cha họ ở phía bắc trước đây: đất đai chẳng hạn, bổng lộc chẳng hạn, đồng hương nâng đỡ chẳng hạn, miền đất mới cư trú chẳng hạn.. in như con nòng nọc rụng đuôi nhảy lên bờ nhìn thấy chân trời mới (tôi xin lỗi, không có ý làm ai tổn thương, bản thân chỉ cố gắng diễn tả trong vốn từ hạn hẹp). Do vậy, người ta biết ơn và ra sức bảo vệ thể chế là điều tự nhiên, dù biết nó đầy những sai lạc, đi ngược lại sự vận động tự nhiên của xã hội, đang viết nên trang sử mà con cháu sau này đáng quên,.. biết thế, nhưng vẫn ra sức bảo vệ dù nhận ra họ đang lừa dối chính mình.
    ..
    mỗi người có một lý tưởng để phụng sự, tôi không thể bảo tôi đúng, người khác sai hay ngược lại. Chúng ta có thể tranh luận, phản biện. Chúng ta có thể tham gia hoặc không tham gia vì ta đuối lý, hoặc vì nó không đáng cho ta phí lời với cái đầu cao chưa tới thắt lưng.
    đề nghị ABS khi duyệt bài nên loại những comment không có giá trị phản biện ở cả 2 phía, loại comment khi nói đến những vị GS, Ts, Ths, những người có tiếng tăm mà khi nói đến thì dùng ngôn từ thiếu kính trọng (về ngôn từ)
    được như vậy, BS sẽ ngày càng giá tị hơn, thu hút nhiều NGƯỜI đến BS hơn..

    • U mê quá said

      Tôi buồn nếu không muốn là xấu hổ cho những ai đến bây giờ con ca ngợi chế độ Sài Gòn trước năm 1975.
      Chúng tôi đã từng phải xuống đường, phải từng bị bắn vỡ mặt, phải trốn lính khi quân đội hùng hổ ập vào trường bắt cả thầy trò vào lính, một chế độ thối nát đến không còn cho chỗ thối nát nữa, từ tổng thống đến tướng lĩnh chỉ biết ăn chơi, buôn lậu và tranh dành quyền lực, việc này báo chí văn minh đã kể ra hàng triệu trang mà sao có người vẫn u mê không đọc !

      Và ông Đằng, Ông Mẫm và triệu người khác phải vùng lên đánh đổ chế độ bào tàn đó.
      Đến Nguyễn Cao Kỳ còn nói”Một chế độ như thế sẽ phải sụp đỗ là tất yếu”
      Và sau khi “tôi luyến tiếc một xã hội miền Nam trước 75 vì nó tự do dân chủ hơn” rồi lại đòi Basam delete những bài không hợp với ý lạc lõng của mình…Ôi…đúng là tư tưởng của một con Kiến !

      • Hieu said

        Chống TQ bị coi là phản động kìa. Nó thối nát nhưng giáo dục con người biết suy nghĩ,vì biết suy nghĩ nên cho Nó thối nát. Còn những cái đầu được giáo dục thành đầu cừu thì biết quái gì thối với nát. Ngày xưa gạo lên giá bọn mày biểu tình,xăng lên giá bọn mày cũng biểu tình,thuế giá trị gia tăng mà bây giờ gọi là V A T bọn bây bảo chết cũng bị đóng thuế vì mua hòm , vải cúng người chết bi đánh thuế cũng biểu tình. Con gái mà cặp với nước ngoài thì bảo rằng xã hội băng hoại đạo Đức ,xã hội MN thối nát làm nhục tổ tông và tội lỗi là chính quyền.còn ngày nay cặp với Tây đen trắng vàng thì mặt kênh lên như trúng số độc Đắc, đói quá nên con gái VN phải thoát y cho mấy thằng HÀN ,TRUNG ,ĐÀI sờ mó trước khi cưới .mà những người con gái ngày nay lâm vào tình cảnh đó thì bị kết tội là làm biếng. Ngày trước cướp giật lâu lâu xảy ra thì cho là xã hội thối nát,ngày nay xảy ra như cơm bữa đến nỗi báo SGTT hài hước bảo ngư dân hết biển nên vào Sài Gòn sắm dồ nghề bắt cướp kiếm sống nhân vụ dân bắt cướp được thưởng 5 triệu. Nói thật với ông dân gian Hồ ngày trước còn nghĩa Hiệp còn biết thể Diện Quốc thể cấm em út móc túi ,giật đồ ngoại Quốc,gặp người nghèo biết tránh ra chỉ cướp người giàu và ra tay nghĩa Hiệp . Còn ngày nay a, nước ngoài chơi tuốt , nghèo a chơi sát ván ,ông già bà cả Nó đếch tha đánh cho chết và vụ ông già ở Văn Giang 78 tuổi Nó cũng đếch tha ra toà coi như huề cả làng.
        Thời chiến tranh mà ông chống chính quyền ,Nó bắn vỡ mặt ông mà bây giờ ông còn sống ?ông biể tình quái gì , bạo loạn thì có . Bây giờ ông chống TQ ôn Hoà còn bị đạp vào mặt ,đi trại phục hồi . Bạo động a đếch có ngày về nhá
        .Đã….. Cố tỏ ra nguy hiểm

        • Rớt tú tài anh đi Trung Sĩ
          Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con
          Mai sau thống nhất nước non
          Anh zìa, anh thấy Mỹ con đầy nhà

          Đô-la Mỹ máu nhân dân
          Đánh thuê cho Mỹ anh cần nghĩ suy

          Đô la Mỹ máu đồng bào
          Tay sai cho Mỹ bắn vào Nhân dân

          Anh khoe anh giỏi anh tài
          Cầm súng giặc Mỹ bắn ai bây giờ ?

          Nhất đĩ nhì Mỹ,
          Cộng Hòa (lính) zề mo !
          Mỹ bắn không lo
          Lãnh lương của Mỹ…

          Đó là Tự do, là trong sạch của VNCH ha ha…nhân chứng lịch sử chưa chết hết đâu bạn ạ..

          • Nhân dân miền Nam đứng lên chống CS là gián tiếp chống TQ xâm lược.Nếu nói chống CS là tay sai của Mỹ.Nhưng có làm tay sai Mỹ mà không mất 1 tấc đất VN thì thà làm Ts mỹ.Còn làm tay sai thằng CS Tàu,tuy nó chưa đưa quân qua,nhưng nó cứ gặm dần biển đảo,đất biên giới của VN còn ngang nhiên bắt bớ đánh đập ngư dân VN.Thì làm tay sai cho Tàu,e nhục với Tổ Tiên Lạc Hồng 4000 năm không?

          • Dong Bao Hai Ngoai said

            Miền Nam đã chọn đúng con đường là theo Mỹ chống lại Tàu , kẻ thù truyền kiếp của VN trong lịch sử !
            Chỉ vì Đảng CSVN u mên mới đánh Mỹ và làm nhục Mỹ nên Mỹ tức giận bỏ Miền Nam để cho tụi CSVN thống nhất và rơi vào vòng lệ thuộc của Tàu !
            Mỹ nói ” Tao giúp tụi mày thoát khỏi ảnh huởng Tàu như Nhật , Hàn , Sing , Thái…thế mà tụi mày lại cho là tao xâm lược thì được rồi , tao cho tụi mày thấy giữa tao và Tàu thằng nào tốt với tụi bay ”
            Ông Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã nói ” Giữa bá quyền TQ và Hoa Kỳ , tôi thích bá quyền Hoa Kỳ hơn !”
            Con gái VN có lấy Mỹ vẫn còn sướng hơn là lấy Tàu ! Cứ nhìn một cô gái VN lấy ông Thuợng Nghị Sĩ Mỹ Jimm Webb thì thấy là ông ta là rể quý VN , lúc nào cũng lo lắng cho VN không như thằng rể lưu manh Trọng Thủy , lấy Mỹ Châu rồi ăn cắp nõ thần để chiếm đóng VN !
            Nếu tất cả các cô gái VN mà lấy Mỹ thì thằng Tàu đừng hòng đụng đến VN ! Những thằng rể Mỹ nó đánh cho tan xác và nó quyết tâm bảo vệ quê vợ đến cùng ! Chứ lấy mấy thằng rể Tàu thì nó lại xúi vợ sát nhập VN với Tàu ngay !

        • noself2012 said

          Cám ơn Hieu. Hay lắm.

        • mai mai la ban said

          Thanks Hieu! Hay like manh cho Hieu.
          Hieu nghi~ gi` về điều này: ““Tòa án vùng 3 chiến thuật của chính quyền Sài Gòn lên án tử hình anh, nhưng anh coi chừng, người thi hành án lại là chính quyền mà anh, bạn bè anh và biết bao người đã đổ xương máu mới có nó…””. Quá tội cho những người biểu tình trước 1975. Không biết trong số đó có người nào ân hận không?

      • noself2012 said

        Cám ơn Hieu. Hay lắm.

      • Dong Bao Hai Ngoai said

        Phải so sánh chứ ông bạn ! Chế độ Miền Nam tham nhũng thối nát , đúng ! Nhưng nếu so sánh với chế độ hiện nay thì vẫn tốt đẹp và khá hơn nhiều ! Miền Nam ngày xưa hơn cả mọi Thái , mọi Mã , mọi Indo , Hàn Quốc , Sing chứ đâu tồi tệ và tụt hậu như bây giờ ?
        Thủ Tướng Lý Quang Diệu nói một câu chí lý ” Giữa bá quyền TQ và Hoa Kỳ , tôi thích bá quyền Hoa Kỳ hơn ! ”
        Giữa chế độ CSVN và VNCH , tôi vẫn thích VNCH hơn ! Dù sao vẫn nhân bản hơn tuy rằng có thối nát , tham nhũng !
        Nhưng tham nhũng của VNCH chỉ là bệnh ngoài da , dễ chữa trị ! Còn tham nhũng bây giờ thì….bótay.com ! Hết thuốc chữa !
        VNCH có bê bối nhưng không bán nước ! Nhưng CSVN vừa bán nước , vừa tham nhũng , vừa bán gái , bán lao động !
        Nếu mà bán gái cho Mỹ thì tốt hơn là bán cho Tàu , Hàn , Đài Loan, Mã Lai ! Tất cả những cô gái lấy Mỹ năm xưa bây giờ đều có con học thành tài ! Còn nhìn các cô gái VN bán qua Hàn quốc thì…..nhảy lầu !
        Đảng giỏi quá ! Theo Mỹ không theo lại đi theo Tàu , nghèo mạt rệp ! hàng nhái , gỉa , hóa chất độc hại đầy chợ ! Thằng Mỹ có đốn mạt làm chuyện này không?

  21. Cộng Sản ơi, Người đang bị bao vây tứ phía !
    Ở Sài Gòn có Giáo Sư Tương Lai
    Đang gào thét đòi Ngươi phải xin lỗi
    Bác Hiếu Đằng cũng ra tuyên bố oai phong

    Ở miền Bắc ngài Quang A đang hắng giọng
    Tung Video bị dân bụi ép đường
    Ở miền Trung Giáo Sư Thịnh oai hùng
    Sẽ tung chưởng đá gầm quân Cộng Sản

    Họ đòi Cộng phải đem quân đánh khựa
    Không Hòa binh chi hết sẽ lôi thôi
    Phải đem súng, đạn của bạn vàng người Mỹ,
    Đánh Bắc Kinh cho chúng rụn rời…

    Tôi hiến kế cho Người Cộng Sản
    Bầu bác Tương Lai làm chính ủy Trung Đoàn
    bác Hiếu Đằng làm Thủ trưởng Trung Đoàn
    Bác Quang A làm ngài logistic…

    Quân lính ư, bắt những người biểu tình yêu nước
    Vào lập thành Trung Đoàn yêu nước Hoang Sa
    Và cho lên thuyền đưa đến đảo xa
    Diệt Tàu Cộng giành lại Hoàng Trường Sa đảo !

    Đứa nào đào ngũ trốn chui, thì cho xử !
    Cho dù chính ủy hay Trung đoàn trưởng không ke
    Nếu đầu hàng Tàu thì ta thấy OKê
    Quân chúng nó chỉ võ mồm thôi nhẩy…

    Ha Ha..

    • ‘Nếu đầu hàng Tàu thì ta thấy OKe
      Quân chúng nó chỉ võ mồm thôi đấy…

      Dẫu võ mồm còn hơn vạn thằng câm miệng
      Tàu đạp đầu còn “Anh” ạ “Em” đây
      Đất nước “Em” còn lắm tài nguyên
      Sông Hồng,sông Mã,Thu Bồn,Cửu Long
      Đồng bằng,Tây nguyên “Anh” cần…nhiêu nữa
      Chúng em xin dâng,xin dâng…anh cả.
      Chỉ cần xin “Anh” cái Ghế ở Ba Đình.

  22. Thôi bác hai bác Tương Lai và Lê Hiểu Đằng đừng tăng-xông nữa mà tổn hao sức khỏe.
    Hai bác hãy xem một bộ phim hài rồi uống một cốc nước Sinh tố và Bò Húc để tiếp tục đi biểu tình trong Next Sunday làm cho chánh quyền mất công, chết mệt
    Hai bác Cố Lên !

  23. Tan Lan said

    Tại sao lại phải biểu tình! Các ông hãy biểu thị lòng yêu nước bằng việc lao động và sống có ích!

    • HĐN said

      Mày […]

    • TỐNG PHẠM MINH said

      GỬI TAN LAN !
      Tôi không biết bạn lài ai ? Đã làm được những việc gì có ích , nhưng tôi biết chắc chắn những biểu tình viên, những trí thức tên tuổi kêu gọi và tham gia các cuộc biểu tình yêu nước này đều là những con người đã và đang sống làm việc rất có ích , là những nhân cách lớn đầy tin cậy chứ không phải loại VÔ DANH TIỂU TỐT như bạn ! Đúng là loại đầu không có não !

    • Hòa Thanh said

      Tôi đoán tên này và tên Xoan Toc bên bài của GS Tương Lai là một,được cử vào nói lếu láo mấy chữ.Chúng nó ăn lương bằng tiền nhân dân mà phản dân hại nước,viết ra những điều ngu xuẩn.

    • Tôi kính tặng bác một điểm 10 đỏ chói cho câu hỏi này anh Tan Lan ạ..

    • Những trí thức làm có ích cho Xã Hội và gặt hái được kết quả đâu có rỗi hơii, lãng phí thời giờ đi lung tung trên phố !

      • Nguời Sài Gòn thẳng thắn said

        Tri thức là phải đem lại giá trị thực sự cho cộng đồng,nhất đó là tư tuởng, yêu nuớc là quan trọng nhất, các anh tri thức thấy sai không nói, cứ im ỉm ăn luơng thì con thua nông dân làm ruộng. tri thức không là nô dich cho tư tuởng sai trái bán nuớc an thân.

        • Lenin có khái niệm về hai loại trí thức:

          Loai1: Trí thức chân chính: biết cùng nhân dân cải tạo và xây dựng xã hội, đem tài năng trí tuệ xây dựng đất nước.
          Loai2: Trí thức salon, chủ trương lý thuyết thuần túy, xa lạ với nhân dân, nói leo, đòi hỏi , chao đảo nay theo trường phái này, hôm sau nhảy sang trường phái khác, không đóng góp gì cho Tổ quốc mà chỉ than phiền, trách cứ Nhà Nước, đó là Trí thức SHIT..
          Hai Bác trên kia trước là Nghĩ sĩ VNCH nay nhay sang Cộng Sản bị hê đó là chuyện thường và:

          Qua hai tiêu chuẩn đó trí thức nào là SHIT biết ngay !

          • Phan Duy La said

            Thứ theo đóm (Lenin) ăn tàn, theo thứ chủ thuyết căm ghét trí thức như Chí (phèo) Thức mà đòi dạy khôn người làm sao được hả trời?

          • Thằng Chí…Thức này mê muội hơi bị lâu đó.
            -Thứ 1-Hai bác Tương Lai và Lê Hiếu Đằng-hai ông chẳng có ai là Dân Biểu VNCH cả.
            -Thứ 2-cái loại Trí Thức như Lê Nin nó quá lạc hậu lâu rồi.Cái xác thối của Lê Nin đã bị chính nhân dân Nga hốt ra ngoài Quảng trường Đỏ hai thập kỷ rồi đấy.Cái chủ nghĩa Max mà Lê Nin đưa vào Nga nó đã mục rữa,loài người tiến bộ đã chôn vùi ngửi không được,CT còn khui lên mùi xú uế đó ra đây e làm ô nhiễm môi trường mạng nữa.CT không nhớ Phú Trọng vừa khui cái “Trí Thưc’ ấy ở CUBA thì Borezil vội đóng cửa không cho Trọng vào đó sao.

    • gianhung said

      Lao động để đóng thuế cho chúng mày ăn à?!!

    • Dong Bao Hai Ngoai said

      Họ vẫn lao động kiếm sống cho gia đình và không vô cảm với Tổ quốc nên họ biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước ! Còn anh thì lo lao động , lo mánh mung , móc ngoặc , chạy chức thì giờ đâu mà lo cho nước?
      Nếu anh có con thì anh nên dạy con anh như họ ( yêu nước thuơng nòi , không vô cảm ) chứ đừng để nó…..giống anh ( móc ngoặc , nhậu nhẹt , vô cảm , chạy chức , tư duy như ông TBT Trọng Lú , Ba Dũng , Tư sang , Hùng hói ) !

  24. Lê Tào said

    Tôi đã khóc khi xem ở mạng ông Huỳnh tấn Mẩm kêu gọi bảo vệ biển đảo chống Tàu cướp nước ở cuộc biểu tình 09/12/2012 ở Sài gòn .Tôi luôn biết ơn những người tham gia biểu tình và cả những người bị đàn áp, ngăn cản không đến được ở 2 đầu não của đất nước.
    Tổ quốc VN tự hào vì có những trí thức như ông Huỳnh tấn Mẩm, Lê hiếu Đằng, Cao Lập, Hồ ngọc Nhuận….dù ở chế độ nào cũng đặt quyền lơi của đất nước, nhân phẩm, tự do, dân chủ của nhân dân, lên trên quyền lợi của mình , gia đình mình.
    Những kẻ vừa tham, vừa ngu đã cướp quyền lực của dân, đang tâm bán nước sẽ được trả giá.

  25. Trần Đại Quang said

    Lý do đàn áp biểu tình là đây:
    http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/10/c_132031684.htm

    • Vậy chứ Bác không biết là trước khi tàu Binh Minh 2 bi cắt cáp hôm 30/11 là trước đó đại diện đảng cộng sản Trung quốc gặp lãnh đạo đảng công sản Việt nam à. Thì đây trước đó các bác cũng được gặp rôi đấy. cứ gặp và cứ đàn áp giống như ngoài Hà nội vậy thôi

  26. Thùy Dung said

    QUYẾT ĐÁNH !
    QUYẾT ĐÁNH !
    ỦNG HỘ BÁC ĐẰNG !
    CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG !

    • Bao Mat said

      Đánh cái gì mà đánh? Bạn muốn dân mình một lần nữa chiến tranh, nhà tan cửa nát. Chắc bạn muốn đất nước khổ đau thêm nữa?

      • Dân Đen said

        Tên “Bảo Mật” không những có vẻ là CA mà cách phát biểu cũng “Mị Dân” như điệu lưỡi của CA NN hiên nay. Chẳng có lý nào phải chờ đến lúc TC gửi “Thái Thú” sang cai trị VN rồi lúc đó thì có muốn chống cũng không được …. Còn anh BM này có lẽ “sống muôn đời” được không?

      • Nếu Bao Mat sợ chiến tranh,sợ nhà tan cửa nát,thì ráng kiếm chác xây nhà cho to,lấy vợ và sinh con cho đẹp để thằng Tàu nó qua nó cướp của,hãm hiếp vợ con Bao Mat.Bao Mat ráng khom lưng lo giường chiếu,gối nệm cho tươm tất cho người anh em bạn vàng ngụ với mẹ,vợ,chị em và con gái của mình.Tối chịu khó ra đê mà ở,chớ để phật lòng anh em Bạn Tàu,e không còn cái răng để húp cám heo.

  27. Dân Quê said

    một lũ phản dân, bán nước.

  28. chống Đảng là chống lại nhân dân said

    http://tiengnoitre.blogspot.com/

  29. Khoa said

    Thưa Bác Lê Hiếu Đằng &Nguyễn Quang A ,sự viêc 9/12/2012 là viết nhơ của chính quyền Việt Nam là,rọt nước tràn ly nhưng cái yếu của toàn thể những người con Việt Nam có trái tim yêu nước thương nòi,không thể nói lý lẽ với kẻ mạnh đang cầm quyền cho nên cháu nghĩ rằng nên để thuận theo tự nhiên ( ở đây cháu xin giải thích không phải cháu không tin tưởng Bác và các vị nhân sỹ trí thức đáng kính nhưng theo quy luật thời gian thì kinh nghiệm kỹ trị của các Bác sẽ giúp ích cho thế hệ trẻ hơn là đấu tranh trực diện ) cháu rất buồn khi tuổi tác của Bác và các nhân sỹ trí thức có tâm và tầm nhưng đã bắt đầu thoái chào theo năm tháng cho nên Bác và các nhân sỹ trí thức hãy là ..con tằm nhả tơ dẫn đường chỉ lối cho lớp trẻ chúng cháu)

  30. supperman said

    đừng chứm gió nữa,vào đây mà xem này

  31. nn said

    Hon dat ma biet noi nang
    thi thang giac lu mot rang chang con

    • TRAN HUNG said

      BAC LE HIEU DANG VA CAC BAC OI, THANG HAI VA THANG QUAN , BI THU , CHU TICH SAI GON CHUNG NO KHONG BIET CHU DAU CAC BAC A . DO VAY CAC BAC DUNG VIET THU GUI CHUNG NO MA CAC BAC HAY CHUI THAT TO LEN .

  32. CUỘC ĐỜI CỦA HÀN TÍN CHỈ CÓ THẾ THÔI !

    NHỮNG NGƯỜI PHẢN CHỦ XƯA NAY
    MÌNH LÀM MÌNH CHỊU KÊU RÀY AI THƯƠNG !

  33. Kính gửi hai bắc: Lê Hiếu Đằng, và GS Tương Lai.

    Hổi em còn học trong trường Đại học Công Đoàn, chính hai bác đã đến nói chuyện và giảng cho chúng em:
    và ca ngợi hết lời câu nói của Marx:”Vũ Khí phê phán không thể thay thế cho phê phán bằng Vũ Khí”.
    Có nghĩa là nói mồm chẳng ăn thua. Mà hãy dùng vũ khí mới đánh sập được chế độ.

    Bác Nguyễn Hộ là người có ý định như thế nhưng không thành !
    hai bác nên suy nghĩ và Ứng Dụng câu nói của Thiên Tài mà hai bác đã từng ca ngợi hết nhời !

  34. […] nguon: anhbasam.wordpress.com […]

  35. […] Lê Hiếu Đằng Theo blog Anh Ba Sàm […]

  36. […] phải trả lời về hành động trấn áp, bắt bớ các nhân sĩ trí thức Posted by Basamnews on 10/12/2012 Tôi là Lê Hiếu Đằng, trước1977 là Phó tổngthư ký Ủy ban trung […]

  37. Trần Quốc said

    Trưa hôm kia đến giờ, chỉ thích đọc , đọc tỉ mỉ, đọc gần như không sót bài nào, còm nào về biểu tình chống Tàu Cộng xâm hấn nước ta. Vừa vui vừa buồn, thấy cần tự nhủ bản thân vốn từng xác định mình hàng còm chân đất.

    Có thể tốt hơn cả là, không cần biết biểu tình chống TQ ‘hợp pháp’ hay không, không cần biết già hay trẻ, không cần biết chính kiến quan điểm hoặc quá khứ hiện tại ai đó ra sao, chỉ cần biết bất kể ai lên tiếng hoặc hành động, dù chỉ là một cái còm nhỏ nhoi trên mạng hoặc một ánh mắt đồng cảm của người qua đường đối với đoàn biểu tình, thể hiện tinh thần yêu nước chống Tàu Cộng gây hấn xâm lược nước Việt Nam ta là vui, là trân trọng, ấm lòng rồi.

    Nhớ vậy, đương nhiên, nhớ biết phẫn nộ với những kẻ đang tâm thô bạo cản trở và triệt tiêu lòng yêu nước. Cái tư duy kiểu “không theo ta thì bị diệt’’ dành cho ‘đồng chí’ Tạ Thu Thâu còn dai dẳng lắm!

    Nhớ vậy, nhớ yêu, đau xót và trân quý những người như Điếu Cầy hay cháu Nguyễn Phương Uyên và nhiều người khác bị tù đầy giam giữ vì lòng yêu nước và chống Trung Quốc xâm lược
    .
    Nhớ vậy, nhớ không ‘nặng lời’, không lẫn lộn lợi hại bất cập vô tình làm tổn thương tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm.

    Nhân thể ‘nhớ vậy’, không ngại những người phá hoại bởi ý thức cá nhân. Rồi họ sẽ nhận ra sai và sửa. Chẳng ngại những nhân vật phá hoại thừa hành”nhiệm vụ” vì họ cũng chỉ được/ bị sử dụng có thời hạn kẻo sợ “mở mắt” như ngay thực tế trên mạng đã thấy. Cũng chẳng ngại những nhân vật “giao nhiệm vụ”, họ chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi chứ họ cũng không đến nỗi không hiểu sự phẫn uất của dân tình, bản thân họ hoang mang chứ đâu kiên định gì gì. Tất cả đã lồ lộ ra hết, trẻ con còn biết cơ mà!

    Nhưng, không ngại ‘lạc đề’ một chút, ngại nhất, ngại nhất những kẻ được mệnh danh là ‘’trí thức’’ đang làm chân gỗ, cây cảnh, đang cơ hội hoạt đầu, sọc dưa tinh vi. Đối với loại người này, có thể tận dụng “hệ quả” nhưng phải luôn cảnh giác với “động cơ“ của họ, vì họ chính là những kẻ tiếp tay ‘rất hiệu quả’ cho sự làm mù mờ nhận thức của nhiều người . Và cũng vì vậy, nên phân biệt và chớ nên làm tổn thương những người ‘nổi tiếng’ nhưng từng ‘lầm lạc’ một thời về lý tưởng đã thực sự nhận ra sự thật để dấn thân và đang chịu tai ương.

    Xin gửi lời kính trọng các nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn đã không quản tuổi già.

    • Nguyen Thien Hung said

      Đặng Chí Hùng viết: “Bây giờ không phải lúc kêu than đảng sửa sai, van xin đảng thay đổi vì đảng cộng sản không thể thay đổi. Và cũng vì chính danh dự của mình đã bị đảng, bị ông Hồ lợi dụng, lừa đảo bao năm qua, tôi xin kêu gọi các vị hãy quay về với nhân dân để tranh đấu cho tự do, dân chủ thực sự tại Việt Nam. Chỉ có thế thì mới đúng với tinh thần dân tộc Việt Nam trường tồn. Đừng để đảng lừa nữa và cũng đừng để thế hệ con cháu như chúng tôi phải xấu hổ về những nhận thức ngây thơ, tự hào quá khứ “cách mạng” của các vị. Hãy để tinh thần dân tộc lên tiếng trong con tim các vị và hãy để cho chúng tôi thế hệ trẻ Việt Nam tôn trọng sự thật. Sự thật thì mất lòng, nhưng mất lòng mà nhận ra cái sai của lũ bán nước, để nhân dân cùng một lòng đứng lên dẹp bỏ nó thì cũng là việc nên làm…” Những ý tưởng trên đây hoàn toàn chính xác…

      Nếu các các vị tiếp tục kêu van những tên bán nước mà không cùng đứng dây với nhân dân chống bon bán nước kinh khủng này, nếu chỉ kêu van mà không làm gì hết, các vị có hai vấn nạn “khinh khủng” không kém:

      1- Đợi đấy và chờ cho bọn bán nước thanh toán các vị theo lệnh, theo sức ép của quan thầy Trung cộng của chúng nó!

      2- Bọn bán nước chỉ là con cờ tạm thời trong tay Hán cộng. Bọn Hán cộng có thể thay cờ, thay ngựa của chúng bất kỳ lúc nào bằng những kẻ trung thành với Hán cộng hơn bọn bán nước bây giờ nữa! Bọn bán nước hiện nay không thanh toán các vị, thì chính Hán cộng sẽ thanh toán các vị bằng người của chúng nó huấn luyện! Lý do hết sức dễ hiểu:

      – Hán cộng không bao giờ tha thứ cho những kẻ chống chúng dù người đó là ai!

      Các vị luôn tự hào ở trí tuệ của các vị, các vị thừa biết bọn bán nước là những thằng ngu, đại ngu! Là người sáng suốt, sao lại giao tính mệnh của mình cho những đứa ngu để chúng giết chết hết, chính mình và mọi người, vì cái ngu của chúng?

      • Tiểu Điền Địa said

        Sau khi đảng cộng sản Việt Nam già và băng hà thì chính Đặng Chí Hùng sẽ là người đứng trên bậc cao của nền sử học Việt Nam!

  38. Dân đen said

    TRUNG QUỐC yêu cầu VN bảo vệ công dân…

    Từ bao nhiêu năm nay, những người trung quốc đến VN làm ăn chưa từng bị người Việt nam hành hung vì lý do tranh chấp biển đảo. Người VN phân biệt rất rõ ràng chuyện của chính phủ và người dân.

  39. d/c Y said

    Hỏi 2 thằng đó làm j.hỏi đồng chí X ý

  40. GGG said

    Tao là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân đây.
    Tao éo trả lời, làm gì được tao?

    • Tám Cà Mau said

      @ GGG: Anh bạn mày, tao trên diễn đàn chứng tỏ con người và bản chất thô bỉ của bạn cũng như những kẻ đang làm khuyễn mã… cho cái Đảng Cộng Sản Việt Nam thổ tả, chết tiệt này và bè lũ bành trướng BẮC KINH con cháu ĐẶNG CÔN ĐỒ.

      Chỉ tiếc là những người ủng hộ nó khi xưa bây giờ sáng … ra thì đã muộn. Khi xưa thì đám đầu nậu chánh trị gian hùng này đã lừa đão những người nhẹ dạ, dễ tin, xúi bẩy họ lao vào cuộc chiến Quốc Cộng tương tàn để đoạt được cái quyền lực mà họ thèm thuồng, ganh tị mà không có; xúi dục người khác chết cho mình hưởng. Bây giờ đã được thì quay lại làm TAY SAI NGOẠI BANG cho TÀU CỘNG bán đất, bán dân, bán cả danh dự của ông bà tổ tiên và những người đã đổ máu xuống để bảo vệ cái ghế ngồi dơ dáy của mình mà không thèm đếm xĩa gì đến cái họa mất nước diệt vong của cả một dân tộc.

      Ai có lòng với đất nước Việt Nam nên hợp sức đứng lên DIỆT TRỪ đám giặc sâu mọt trong nhà này trước rồi sau đó hãy đối phó với bọn TÀU KHỰA gian manh, xảo quyệt kia.

  41. […] Hiếu Đằng, Basàm – Tôi là Lê Hiếu Đằng, trước1977 là Phó tổngthư ký Ủy ban trung ương […]

  42. cd said

    Cac ong phai hoi ” Cha chung no” nguoi de ra cai “dang THO TA” nay. Ban chat cua cai DTT nay la ” Dam thue chem muon, chong gay an xin cac dang anh em de mang sung dan ve giet hai chinh nhan dan VN”. Chung da lo mat tham tan ban nuoc tu khi ” dang ta do sinh nam tren co, khong QUE HUONG suong gio toi boi” Cai dang luu manh khong cha me, to tien thi no phan dan hai nuoc cung dung thoi. Bay gio no moi chinh thuc ban nuoc roi day…..

  43. Hai bác đáng lẽ ra phải phối hợp ra một tuyên bố có tên ” Nhân Dân Sài Gon ra tuyên bố”
    đằng nay mỗi bác ra một tuyên bố riêng biệt, CSVN chúng biết hai bác không có sự đoàn kết, không có sự thống nhất mà chỉ muốn đánh bóng tên tuổi mình nên chúng không sợ và chúng sẽ lờ đi nguyện vong cho dù là rất thiết tha.

  44. […] Lê Hiếu Đằng Theo blog Anh Ba Sàm […]

  45. chúng minh said

    Bác Đằng ơi ! cháu hỏi thật nhé ? nếu bây giờ bác vẫn còn đương chức những vị trí đó , bác có đi biểu tình ko ? Vì bây giờ bác chỉ là một công dân bình thường , chẳng có gì để ” Mà mất ” . Làm sao bác chứng minh được lòng yêu nước của bác nhỉ ?

    • Người Hà Nội said

      Tôi thấy câu hỏi của bạn không phải để dành cho bác Đằng (vì đó là câu hỏi của kẻ thiểu năng trí tuệ). Hình như bạn chỉ lấy cớ hỏi để lên án, tố cáo, lột mặt nạ của những kẻ lãnh đạo chính quyền hiện nay là hèn nhát, bỉ ổi, ngu si hưởng thái bình, phải thế không bạn?

  46. buncuoiwa said

    Lê thanh Hải&Lê hoàng Quân cần lời khen từ TLS Tàu khi hoàn thành công vụ qua việc trấn áp người dân Sài gòn!

  47. […] Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quâ… […]

  48. voluongtam said

    PHẢN ĐỐI ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC!
    Hãy chống lại những kẻ phá đám ăn hại tiền thuế của nhân dân!

  49. Gỗ đá said

    Hỏi những khúc gỗ !!!

  50. Hoang Lan Moc Chau said

    Kính gửi đến qúy vị nhân sĩ và đặc biệt đến các bạn trẻ Nam Bắc có mặt, hay không thể góp mặt được, trong những cuộc biểu tình hôm Chúa nhật.
    I love you all!

    Đảng CS và chính phủ VN nghe chúng tôi nói đây:
    ….
    You say you’ll change the constitution
    Well, you know
    We all want to change your head

    Well, you know
    You better free you mind instead
    But if you go carrying pictures of chairman Mao
    You ain’t going to make it with anyone anyhow

    Hãy vứt bỏ đồng chí Mao sếnh sáng trong tim và chủ nghĩa cọng sản lạc hậu trong đầu các ông cho đồng bào nhờ,

    • cohong said

      Bác Hoang Lan Moc Chau gởi bài hát này lầm người rồi.
      Hiểu được nghĩa tiếng Anh, và ý nghĩa cũng như tư tưởng của The Beatles trong bài này thì hơi “bị” khó cho những quý vị trong chính phủ VN. Nếu họ mà hiểu được thì nước ta thành Miến Điện rồi.

      • đi guốc trong bụng trung ương said

        không phải những tên cầm quyền nước ta không hiểu cái dân đang cần là gì, không phải chúng không biết cái thân phận làm con chó tay sai cho tàu cộng và dân ghét chúng như xúc cứt đổ đi đâu. chúng biết cả đấy, kể cả việc chắc chắn chúng sẽ bị vứt vào sọt rác của lịch sử trong tương lai không xa.
        Nhưng chúng “cố đấm ăn xôi”: chừng nào còn vay được tiền của quốc tế, thì chúng còn trương cờ “của dân,do dân, vì dân” và “bảo vệ biển đảo” bằng miệng để lừa bịp dân để lấy tiền đó đầu tư mà rút phần trăm ra chia nhau, ai thắc mắc đấu tranh phê phán tố cáo thì bỏ tù (gọi là chống lại chế độ, theo thế lực thù địch gây rối…). khi nào không vay được nữa, quốc tế đòi nợ riết không trả được thì “xù” bằng tuyên bố đa đảng xoá điều 4 độc đảng và chạy ra nước ngoài sống phè phỡn.

        • phải đa đảng mới có cạnh tranh said

          […] ban chấp hành trung ương đảng lưu manh!

        • độc đảng là giết dân said

          một đảng=>không có cạnh tranh nhân sự lãnh đạo đất nước=>,độc quyền, độc tài, bất minh=> ngồi trên nhân dân, đất nước lụn bại vì tham nhũng, bán nước=> dân phản đối=>đàn áp dân chủ=>Sụp đổ hoàn toàn.

      • d/c Z said

        Mấy đ/c ấy chỉ biết tiếng Tàu thôi.nói tiếng Anh ko hiểu đâu

  51. TIÊN LÃNG said

    NHÂN SĨ TRÍ THỨC NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THUA LOÀI THỔ PHỈ

    Trong hồi ký “My Life” , TT Bill Clinton có kể ” …năm rồi Thủ tuớng Trần .V. Khải tỏ ý biết ơn về lập truờng phản chiến cuả tôi. Tôi nói với ông rằng, nguời Hoa kỳ từng bất đồng với tôi và hổ trợ cho cuộc chiến VN đều là những nguời tốt bụng . Họ muốn cho nguời Việt cóđuợc tự do. Khi đó , Thủ tuớng Khãi đáp :” Tôi biết !” (…a year earlier he-Prime Minister Phan Van Khai- had told me he appreciated my opposition to the war . When I said that the American who disagreed with me and supported the war were good people who wanted freedom for the Vietnamese , he-P.M.Khai -replied :” I know .” (page 930 ,”My Life “- Bill Clinton )
    Không phải chĩ TT Khải “Tôi biết ” . Chính cã tập đoàn lãnh đạo đều biết. Nếu là những kẻ hy sinh cho tổ quốc , cho dân tộc chân chính như Đãng rêu rao thì lúc Đông Âu Liên sô sụp đỗ là cơ hội cho Đãng CSVN bỏ cuộc , chuyễn quyền lãnh đạo cho hàng ngũ nhân sĩ trí thức yêu nuớc vì đã lầm đuờng và gây tội ác cho đồng bào mà họ biết rõ. Trái lại cã tập thể lãnh đạo kéo nhau chạy sang Tàu cầu cưú .Đều đó đủ thấy bản chất thật sư cuả họ. Tình hình mất nuớc vào giặc Tàu hiện nay chĩ là sãn phẫm tất yếu cuả hành động ngoan cố “Thành Đô” cuả Đãng CSVN.

    Huống là tình thế hiên nay đã chín mùi ,đã thuận lợi cho lãnh đạo ta đã kín đáo đổi thẻ căn cuớc cho cã gia đình và đợi máy bay cất cánh … Phân tích tình hình có lẽ các bác cũng thấy cách đấm đá, bất luơng cuả nhà cầm quyền càng phình thì sư sợ hải càng cao . Sự sợ hãi càng cao thì nỗi lo sợ mất quyền lực càng lớn như nhà văn J. Steinbeck nhận xét : “Quyền lực không gây bất luơng. Sợ hải mới tạo bất luơng …có lẽ vì sợ hãi (mình sẽ) mất quyền lực. ”
    (Power does not corrupt. Fear corrupts… perhaps the fear of a loss of power.(J. Steinbeck ).

    Các bác đã từng hy sinh tuổi trẻ cuả mình cho một thứ “cách mạng tuởng vây mà không phải vậy” nay cứ kiên trì tính sổ hy sinh tuổi già để thực hiện cho đuợc để thấy một thứ ” cách mạng phải vậy” cho con cháu.

    • Do Quan said

      Thuc te, ong Le hieu Dang va cac sinh vien hoc sinh nam vung khong phai hy sinh cho cach mang dau. Truoc 1975 tai mien Nam, cac ong ba lanh tu nhi dong nay da co mau khung bo khi nam Tong hoi SVSG, giong nhu dam con do ngay hom nay vay.
      Ong bi thu LTH se khong bao gio tra loi ong LHD va ban to chuc va rat mong co nhung cuoc bieu tinh de chinh quyen tran ap, do la cach bieu lo tinh than ton trong nhung thoa hiep da co giua 2 dang CSVN&CSTQ
      Thuong thaynhung con nguoi mot thoi mua may quay cuong, khung bo va pha hoai, nay lai to ra thuong dan thuong nuoc bang nghiep vu so truong cua minh.
      Tam co GS.Tuong Lai, chinh quyen chang coi ra gi. Tep riu co LHD, HTM… neu hung hang qua se co ngay di boc lich trong nha giam.
      Noi that e mat long. toi khuyen ong LHD nen ve nha an com vo va dem nam nuot han thoi.

      • Thằng lảng tử bất hiếu said

        Tụi […] CAM bây giờ sính mốt lấy nick mấy người nổi danh (Đỗ Quân?) để gây chia rẻ. Mầy chỉ đáng tuổi con cháu mấy ổng, thời đó còn cởi truồng hay còn chưa đẻ đái ra thì biết chó gì tình hình thế sự mà bàn việc của mấy ổng. Chuyện mấy ông đó thì tầm ông Sáu Dân, ông Linh biết, […] gì mà nói leo để hòng gây chia rẽ hay nói xấu? Mới hay những thằng như vậy ngửa mặt lên trời phun nước bọt bẩn thỉu vào người ta thì cuối cùng bản thân nó sẽ lảnh đủ, ka ka…

        • Do Quan said

          Hai ong sau dan va muoi cuc khong de y toi dam tep riu nay dau. Tuy nhien ca nhan toi biet rat ro dam an com quoc gia tho ma CS nay. Toi biet tu Tran trieu Luat ( da chet)) ra bung ngay nao, toi cung biet qua khu Nguyen dang Trung hien nay lanh dao Luat su doan Saigon, bon Huynh tan Mam, Cao thi que Huong… lai cang biet ro hon nua… Nhu vay toi khong the nao dang tuoi con chau LHD duoc. Ban hoi LHD co biet To lai Chanh chu tich BCH Luat Khoa khong? va toi cung thoi voi TLC. Nhu vay ban va LHD se doan duoc thoi cua tui toi.
          Thuc te, chung ta can bieu duong y chi chong TQ trong van de bien Dong. Tuy nhien toi khuyen ban khong nen tin tuong tuyet doi vao dam lanh tu sinh vien that thoi nay.

          • Dân said

            Đọc qua phần còm trên của ông có cảm giác ông không ưa các ông LHĐ, HTM,… vì các ông ấy thuộc dạng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản! có cảm giác ông muốn mọi người phải để ý đến điều này để tỏ ra nghi kỵ các ông LHĐ, HTM, …
            Tuy vậy, khi đọc đến đoạn “Tep riu co LHD, HTM… neu hung hang qua se co ngay di boc lich trong nha giam.” thì câu này lại nổi lên cái ý đe dọa các ông LHĐ, HTM… Chính câu này đã lộ rõ thân phận của ông.
            Trong đoạn còm sau, ông muốn cho mọi người tin ông hơn nên nói là biết nhân thân người này, người kia, (quá dễ phải không ông?), cuối cùng, ông lại phán 1 câu “Thuc te, chung ta can bieu duong y chi chong TQ trong van de bien Dong. Tuy nhien toi khuyen ban khong nen tin tuong tuyet doi vao dam lanh tu sinh vien that thoi nay.” mà không nói làm cách nào biểu dương ý chí chống TQ, nhưng lại kêu gọi đừng tin những người tổ chức biểu tình chống TQ. Đây cũng là phần khẳng định rõ ông là ai!
            Ông là CAM hoặc chính là người đã điều khiển đám CAM, đám ôn dịch còn đảng còn mình, đám lưu manh giả danh dân phòng chống người biểu tình!!!

          • DangDinh said

            Phát hiện của bác Dân quá hay! Từ “ôn dịch” cũng quá chuẩn cho lũ mắc dịch, bệnh dịch, ôn vật, ôn con đó. Mà thực ra chưa chắc là nó lập lờ với Đỗ Trung Quân, mà có thể nó đưa tên không đầy đủ, tên nó có thể là Đồ Quẫn Trí.

  52. The Luc Thu Dich said

    Biểu Tình? Tại sao thất bại?
    Như tôi đã Comment trong nhiều bài viết , cuộc biểu tình chắc chắn sẽ thất bại ! Càng ngay Công An càng có kinh nghiệm đàn áp và trấn áp biểu tình hơn năm 2011. Hơn nữa , theo nguồn tinh báo thì cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12/2012 có cả nhân viên Tình Báo Sở Hoa Nam tham dự theo lời mời của Bộ Công An VN ! Các nhân viên tình báo của Tình Báo Sở Hoa Nam đã sang phục sẵn tại Tòa Đại Sứ TQ từ tuần trước ! Hầu hết đồng bào Hải Ngoại đã có tin tức này và biết trước sẽ thất bại !
    Các bạn ở VN nhớ là hiện nay đồng bào Việt ở Hải Ngoại , nhất là Hoa Kỳ , đều thu thập được tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau vì tất cả mọi ban ngành của Chính phủ Hoa Kỳ đều có nhân viên VN , kể cả Cảnh sát Liên Bang FBI hay CIA , Lầu Năm Góc ! Những tin tức tình báo này dùng để mách nước cho đồng bào trong nước để hành động biểu tình một cách thành công , ôn hòa ngõ hầu vừa đạt được mục đích là chống TQ xâm lược , vừa tranh thủ Quốc Hội , nhân dân và hành pháp Hoa Kỳ để có lợi cho VN sau này !
    Một điều là các tổ chức đấu tranh ở Hải Ngoại bây giờ họ cũng không đòi hỏi phải giải thể Đảng CSVN và chính quyền hiện tại vì họ nghĩ là không cần thiết ! Tại sao? Vì chỉ cần đánh tan và làm cho TQ sụp đổ thì Bắc Hàn , VN cũng sụp theo như Liên Xô trước kia vậy ! Liên Xô sụp đổ thì cả khối Đông Âu sụp đổ ngay ! Để VN sụp đổ trước TQ không có lợi vì trong lúc chuyển giao quyền lực , TQ sẽ nhân cơ hội đánh chiếm Trường Sa của VN ngay ! Ngược lại , nếu TQ sụp đổ trước VN thì trong lúc ” nước Tàu có loạn ” ( nói theo ngôn ngữ của học giả Trần Trọng Kim trong VN Sử Lược ) thì quân đội VN sẽ tung quân chiếm lại Hoàng sa và các đảo Trường Sa hiện do TQ chiếm ! Philippines cũng nhân cơ hội này tung quân lấy lại các đảo bị TQ chiếm !
    Cho nên lực lượng thù địch bây giờ không phải là đồng bào Hải Ngoại , Hoa Kỳ , nhóm Việt Tân hay nhóm phản động nào khác mà chính là : Đảng Cộng Sản Trung Quốc ! Họ rất muốn VN sụp đổ để thừa nước đục thả câu đánh chiếm Trường Sa ngay !
    Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN chưa nhìn ra cốt lõi của sự việc này ! Họ vẫn có cảm nghĩ là thế lực thù địch chỉ có Hoa Kỳ và các thành phần chống đối người Việt Hải Ngoại với định kiến hẹp hòi là : Theo Tàu thì mất nước , theo Mỹ thì mất Đảng ! Thà mất nước hơn mất Đảng !
    Đây là sai lầm rất nghiêm trọng ! Vì Hoa Kỳ đã tính là sau khi Đảng CSTQ sụp đổ , Đảng CSVN sẽ có cơ hội hạ cánh an toàn là chuyển qua Dân chủ một cách hòa bình , không đổ máu ! Đừng lo , Đảng CSVN chỉ cần đổi tên , vẫn nắm chínhb quyền và tách ra làm 2 Đảng ( Đảng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , Đảng Lao Động ) để tranh cử ! Dĩ nhiên với hơn 1 triệu Đảng viên , các Ủy Viên Trung Ương , Bộ Chính Trị cũng có người đảng viên trong sạch , có tâm và có tầm với đất nước , họ sẽ ra tranh cử công khai ! Thí dụ như các bác Lê Hiếu Đằng , Huỳnh Tấn Mẫm , Giáo sư Nguyễn Huệ Chi hay Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh , Đồng Văn Khuyên…tuy là đảng viên , nhưng là đảng viên Quân Tử , họ vẫn xứng đáng được lãnh đạo. Đồng bào Hải Ngoại , trong đó có những cựu quân nhân hay các thành phần quốc gia vẫn cóp thể liên kết với các đảng viên yêu nước cùng ra tranh cử trong 1 liên danh ! Những đảng viên thối nát sẽ thất cử ! Nhưng không sao , sau này nếu các ông Đảng viên yêu nước làm không được việc , thì đảng đối lập sẽ củng cố lại và tranh cử , lấy lại chính quyền trong tay ! Không có một Đảng nào nắm quyền suốit đời được ! Đó là quy luật của chính trị !
    Tóm lại , ngay bây giờ Đảng nên nghe theo tiếng gọi của lương tâm , của thời đại, của tiền nhân anh hùng , trong đó có cả Hồ Chủ Tịch , Đại Tướng Võ Nguyên Giáp… mà chấp nhận thay đổi chiến lược đối phó với TQ ! Cứ nhìn Miến Điện thì thấy là chỉ cần thay đổi là có tất cả , vừa giữ nước , vừa giữ Đảng ! Tập Đoàn Quân Phiệt Miến Điện khi thay đổi qua dân chủ có bị Hoa Kỳ lật đổ đâu? Mỹ cũng đâu cần phải lật đổ Đảng CSVN làm gì vì dù sao cũng đâu có lợi cho chiến lược của Mỹ ! Ngay cả Bắc Hàn cũng vậy , chỉ cần ông Kim Jong Un cởi mở và nới rộng dân chủ thì ông TT Obama sẽ qua thăm ngay chứ đâu cần phải lật đổ làm gi?
    Chính sách của Mỹ bây giờ cũng đã thay đổi và cởi mở rồi , không như thời chiến tranh lạnh là phải đảo chánh và lật đổ để dựng lên một chính quyền thân Mỹ nữa vì làm vậy sẽ mang tiếng với thế giới ! Hoa Kỳ bây giờ chỉ tranh thủ cảm tình các nước và khuyên nới rộng dân chủ để cho hành pháp ( TT Obama ) dễ làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ ! Thí dụ : Hoa Kỳ ( TT Obama) rất muốn bán vũ khí tối tân cho VN để phòng thủ , nhưng qua Quốc Hội thì người ta sẽ bác bỏ vì cho rằng đây là chế độ không dân chủ và tôn trọng nhân quyền nên không bán được ! Nhưng nếu VN như Miến Điện nới rộng dân chủ ( không cần giải tán Đảng CS ) như thả tù chính trị , cho dân chúng được phép bầu cử tự do một chút như cho phép bầu người lãnh đạo cấp thấp là Xã Trưởng hay Phường Trưởng chẳng hạn , thì TT Obama sẽ nói với Quốc Hội là : Ah ! VN đã có cởi mở dân chủ rồi , cho phép tôi được bán vũ khí , được viện trợ quân sự ! Đảng cũng đâu có thiệt thòi gì mà lại vừa được lòng dân ! Có lợi vô cùng cho Đảng !
    Nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biếtv là Hoa Kỳ đang có kế hoạch bán vũ khí rộng rãi cho VN thông qua trả góp ( credit) . Nghĩa là Hoa Kỳ sẽ ra đạo luật quy định là sẽ bán vũ khí cho các quốc gia nào đã bang giao với Hoa Kỳ có quyền mua vũ khí của Hoa Kỳ để phòng thủ với tính cách trả góp như người ta mua nhà vậy ! Thí dụ : VN được Hoa Kỳ cấp cho một ngân khoản tín dụng là 100 tỷ dollars mua vũ khí. Với số tiền này VN tha hồ mua máy bay , hỏa tiển , tàu chiến… và trả góp trong vòng 30 năm hay 60 nam hay 100 năm cũng được.
    Nếu các bạn hỏi là như vậy VN thiếu nợ và trả hoài tới đời con đời cháu thì sao? Hoa Kỳ đã tính rồi : bán như vậy để vừa có lợi cho Hoa Kỳ , vừa có lợi cho VN và các nước khác có vũ khí phòng thủ chống TQ. Nhưng sau khi TQ bị sụp đổ rồi , sẽ bị bắt hiệp ước đầu hàng và bồi thuờng chiến tranh như Đức , Ý , Nhật , lúc đó VN sẽ lấy tiền bồi thuờng của TQ và trả nợ cho Hoa Kỳ ! Thế là sạch nợ !
    Tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều các du học sinh , sinh viên con cháu của các đảng viên lãnh đạo , trong đó có cả Bộ Chính Trị để phân tích lợi hại về vần đề này , nói họ hãy mạnh dạn vì đất nước , vì dân tộc mà mau mau thay đổi , rất có lợi cho VN mai sau !
    Người Do Thái cũng nhờ mua chịu vũ khí của Hoa Kỳ mà đứng vững được trong một thế giới Á Rập ! VN đứng trơ trọi một mình mà không có kế sách giữ nước thì nguy khốn vô cùng !
    Phải cấp tốc cải tổ : Không phải theo Mỹ mà mất Đảng ! Mà theo Mỹ chính là giữ Đảng và giữ cả được nước !
    Theo Tàu thì vừa mất Đảng ( TQ đâu có ngu gì mà cho mấy ông này cầm quyền vì các ông này đang mất lòng dân , TQ sẽ đạo đức gỉa mà đem các ông này ra cho dân xét xử và hành hình để lấy lòng dân ngay ) vừa mất cả nước ! VN sẽ bị đồng hóa như Tât Tạng , Tân Cương ! Nên nhớ là chưa đầy 100 năm Đảng CS TQ cai trị Mãn Châu mà ngày nay chỉ có khoảng 100 người còn nói được tiếng Mãn !
    TQ thâm độc và chó má hơn Hoa Kỳ nhiều ! Đảng nên theo lời khuyên của ông Lý Quang Diệu là : Giữa bá quyền TQ và Hoa Kỳ , tôi thích bá quyền Hoa Kỳ hơn !
    Singapore cũng là một nước Độc Đảng như VN , nhưng có bao giờ Hoa Kỳ đòi hỏi Singapore là phải đa đảng , đa nguyên đâu ! Nhưng ít ra cũng cho dân chút tự do và thoải mái !
    Hỡi đảng CSVN ! Đồng bào trong và ngoài nước rất muốn Đảng cải tổ để vừa giữ cho Đảng được tiếp tục lãnh đạo và được lòng dân ! Đó cũng chính là nguyện vọng của Hồ Chủ Tịch , người cũng từng khuyên nhủ :” Đảng ta là Đảng cầm quyền ! Mọi cán bộ và đảng viên phải phục vụ dân và nghe theo nguyện vọng của dân ! Thế giới ngày nay biến chuyển không ngừng , nếu chúng ta không tiến thì chúng ta sẽ bị lùi và tụt hậu ! ”
    Rất mong ông TBT Trọng và các Ủy Viên Bộ Chính Trị , Ủy Viên Trung Ương Đảng …. những con mọt sách về lý thuyết , hãy lắng nghe lời dạy của Hồ Chủ Tịch !

    • kieptu said

      Ykien cua TLTD NAY QUA TUYET VOI vi thuc su trong dang con nhieu nguoi rat tot, rat thong minh, khong thuoc nhom lanh dao qui goi truoc khua ha mom dop tien khua can dan VN .Toi so nhat ho bi bao tap cam thu cua DAN giet nham… va cung so khua duc nuoc beo co cuop them bien dao dat lien cua VN…

    • Ba Cầu Kè said

      Khi ĐCSVN sụp đổ , liệu nhân dân có tha cho các lãnh đạo của họ hay sẽ đối xử với họ như dân Rumani đối xử với Causcescu ?

      • Nhân dân ta sẽ không đối xử với lãnh đạo đảng CS như dân Rumani đã làm với vợ chồng Causcescu đâu.
        Nhưng tôi muốn thấy họ được đi “học tập ” như các sỹ quan quân đội VNCH, như các nhân viên cao cấp của chính quyền cũ trước đây và nhà cửa của họ sẽ được nhà nước đưa vào diện “nhà do nhà nước quản lý”.
        Như vậy mới công bằng.

      • The Luc Thu Dich said

        Dân VN có thể tức giận bè lũ bán nước đi ngược lại lòng dân nhưng chắc chắn tôi biết một điều là họ sẽ tha thứ , không quá khích giết chóc bừa bãi chả có lợi gì mà ” oán oán chồng chất ” ! Đa số dân VN đều có chữ ” TÂM ” trong mỗi con người ! Chỉ có người Việt bị nhiễm Virus Cộng Sản mới mất nhân tính và hay thù hằn , trả thù kẻ ngã ngựa ! Người Việt chân chính lúc nào cũng độ lượng với kẻ thù nên Đảng có giao quyền lại cho nhân dân xuyên qua bầu cử , vẫn êm thắm ! Cứ nhìn Miến Điện thì thấy là có người dân nào trả thù các tướng lãnh quân phiệt? Lời hăm dọa sẽ trả thù là do chính bọn TQ tung ra để dọa nạt các đảng viên Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng và đảng viên , công an các cấp để bám chặt quyền lực làm tay sai cho chúng mà thôi !
        Nếu tất cả các ông Trọng , Sang , Hùng , Dũng cùng đồng lòng lên TV tuyên bố là chúng tôi đã biết nguyện vọng của nhân dân khát khao thay đổi và muốn dân chủ , chúng tôi sẽ tạm thời lãnh đạo và chuyển giao ngay quyền lực cho một ứng cử viên nào được dân bầu lên qua cuộc phổ thông đầu phiếu ! Tôi cam đoan là sau khi tuyên bố xong , các ông này sẽ đi ra đường và được hoan hô chứ chả ai nhảy vào đánh hay giết các ông ! Chỉ có bọn Tàu là tức tối và giết các ông thôi !
        Ông TT Thein Sien của Miến Điện cũng nói là năm sau sẽ tổ chức bầu cử TT , nếu bà Aun Sang Suu Kyi đắc cử thì ông ta đành chấp nhận ! Lời tuyên bố này làm cho dân chúng cảm phục và họ nói là có thể họ bầu cho ông ta hơn là bầu cho bà Aun Sang Suu Kyi !
        Dân VN tuy nghèo nhưng rất thông minh và sáng suốt , nếu ông TBT Trọng tuyên bố như ông TT Thein Sein thì chưa biết chừng bầu cử , dân VN lại bầu cho ông Trọng hơn là cho ông khác !
        Ông TBT Trọng lên làm TT một cách chính danh , do dân bầu , hãnh diện hơn là làm một TBT nhiều !
        Ông Tony Blair , cựu THủ Tướng Anh có lần nói là : ” Khi tôi tiếp xúc với một nhà lãnh đạo do dân chính thức bầu lên , tôi rất kính trọng vì tôi biết họ rất xứng đáng được tiếp đón nồng hậu ! Còn tiếp xúc với một nhà lãnh đạo không do dân bầu , do đảng độc tài đưa lên , tôi rất xấu hổ cho dân tộc của quốc gia đó có một nhà lãnh đạo đại diện không xứng đáng ! ”
        Ông TBT Trọng chắc còn nhớ là có lần ông sang thăm Brasil nhưng cuộc đón tiếp đã bị hủy bỏ ! Vì người ta biết ông không do dân bầu lên nên người ta coi thuờng ! Nếu nhà lãnh đạo do dân bầu lên mà bị đối xử như vậy thì dân chúng sẽ phẩn nộ ngay ! Ông thấy chưa? Ông bị xấu hổ chứ dân tộc VN đâu có xấu hổ vì họ có bầu chọn cho ông đâu ?
        Nếu không cải tổ để theo sát với nguyện vọng dân thì ông TBT sẽ mãi mãi là người ” Đốt lò lên rồi cùng nhau…ngốn lò ! Ngốn lò chán rồi cả Đảng xúm nhau lại cùng…đôn lò ! “

    • 1234 said

      Ý kiến xác đáng!

    • Dân said

      Nghe có vẻ đúng, nhưng mà đây là bài viết của CAM ĐỘI LỐT NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI. Tay này rất là thâm hiểm khi khuyên dân chúng đừng chống đảng mà cứ tha hồ chống tàu. Quý vị có nhìn ra được cái vòng luẩn quẩn ở đây không?
      1) Biểu tình chống tàu –> thì bị đàn áp, bị bắt bỏ tù. (ai bắt dân?)
      2) Tiếp tục biểu tình chống tầu –> tiếp tục bị đàn áp, bị bắt bỏ tù. (ai bắt dân?)
      3) Tiếp tục biểu tình —> tiếp tục bị bắt…..
      Hắn ngồi viết được bằng đó chữ thì phải nói là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên nhiều người đọc xong sẽ dễ dàng rơi vào ma trận của hắn.
      Quý vị hãy cảnh giác với bọn “còn đảng còn mình”.

      • The Luc Thu Dich said

        Dạ thưa anh , anh có quyền viết lên cảm nghĩ của anh , và tôi cũng có quyền viết lên cảm nghĩ của tôi ! Chúng ta thực tập dân chủ để chuẩn bị cho một ngày mai VN sẽ đi vào trào lưu thế giới là : Tự Do , Dân Chủ và Nhân Quyền !
        Tất nhiên là trong diễn đàn nào cũng có CAM như anh nói , nhưng CAM không bao giờ thuyết phục được người nghe và chỉ chửi bới là….giỏi !
        Với tôi , anh và 90 triệu dân Việt , ngay cả ĐCSVN hay Trung Quốc , Bắc Hàn , Cuba chắc không bao giờ thích Chủ Nghĩa CS nữa ! Đó là một sự thậ !
        Người vẫn giữ và bám CNCS bởi vì người ta lo sợ mất quyền lợi chứ chả còn ai yêu chuộng cái CNCS này cả ! Bọn chóp bu Đảng CSVN hay Trung Quốc có bao giờ cho con em chúng được đào tạo trong nước đâu , hay là đều gửi con em ra các nước Tư Bản giãy chết để học ! Điều này ai cũng thấy !
        Điều tôi phân tích đây là cùng nhau tìm ra một lối thoát cho Đảng CSVN , cũng như những người TQ yêu nước họ cũng đưa ra kế sách để cho tụi CSTQ có lối thoát , tránh giết chóc để hoàn thành một cuộc cách mạng không bạo lực hay gọi là cách mạng nhung như ở Tiệp Khắc !
        ” Bạo lực Cách Mạng ” không phải là cứu cánh cho chúng ta ! Chỉ có người CS thuộc thế kỷ 20 của Lênin , Mao Trạch Đông… mới hô hào chuyên chính và đoạt chính quyền bằng bạo lực ! Với kỹ nguyên Tin Học , tất cả cuộc cách mạng đều không muốn giết chóc , bất đắc dĩ lắm mới phải đổ máu !
        Tình hình VN hiện nay , anh có nghĩ là phải cần nhân dân đứng lên , lật đổ chính quyền bằng bạo lực không ? Chúng ta cứ khăng khăng giống như Đảng CSVN là bằng mọi giá phải giải phóng Miền Nam bằng bạo lực vũ trang không? Chúng ta không cuồng tín và ngu xuẩn như vậy !
        Trước hết chúng ta đấu tranh bằng giải pháp ôn hòa , bẻ gãy lý luận của Đảng CSVN là không có gì phải sợ hãi khi thay đổi , nới rộng dân chủ , cho dân biểu tình ! Đảng vẫn tồn tại và được lòng dân , vẫn giữ chủ quyền lãnh thổ của tổ tiên , người dân vẫn sẵn lòng tha thứ sai lầm của Đảng và Đảng vẫn lãnh đạo với một tư thế mạnh hơn vì có dân hậu thuẫn , hơn là bây giờ lãnh đạo mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị lật đổ !
        Anh cứ nhìn Miến Điện thì sẽ thấy là tập đoàn Quân Phiệt Miến cầm quyền cũng 50 không thua gì Đảng CSVN : cũng gây tội ác ngút trời với hàng trăm ngàn người bị giết chóc , tù đầy , đất nước bị tụi Hán Cộng xâu xé , là bù nhìn của TQ bị cả thế giới lên án , cấm vận và đang đi đến bờ vực thẳm của sụp đổ !
        Nhưng các tướng lãnh Miến , dù tham nhũng và độc tài , vẫn nhìn ra một lối thoát cho đất nước ! Sự thay đổi ngoạn mục của Miến Điện có làm mất đi quyền lợi của các tướng lãnh hay không? Nhân dân Miến có nổi dậy trả thù giết chóc hay không?
        Tôi tin là nếu Đảng CSVN thay đổi theo nguyện vọng của dân thì họ vẫn tồn tại và vững mạnh , dân sẽ ca ngợi và ghi công Đảng trong lịch sử dân tộc ! Các đảng viên có tâm và có tấm lòng với Đất Nước sẽ có cơ hội phục vụ và thi thố tài năng, các phần tử chống Đảng trước kia hay bất đồng với Đảng sẽ cùng hòa nhập để phát triển Đất Nước , không ai có tư tưởng là phải dùng bạo lực lật đổ cả vì họ có thể dùng lá phiếu để….lật đổ chính quyền mà không phải dùng xương máu !
        Đảng CSVN ngày nay cũng giống như vua Tự Đức ngày xưa vậy : Thế giới đã thay đổi , không còn áp dụng được cách cai trị theo Khổng Mạnh nữa mà phải thay đổi học hỏi kỹ thuật , phải canh tân như Nhật Bản. Vua Tự Đức vẫn u mê xem Tàu là số một để học hỏi ( Đảng CSVN ngày nay cũng vậy ) , trong khi nhiều nhà trí thức như Nguyễn Trường Tộ ( như các bác Lê Hiếu Đằng , Hồ Ngọc Nhuận , Thiếu Tướng Lê Trọng Vĩnh… ngày nay ) khuyên bảo cải cách thì cho là khi quân ( như thế lực phản động mà Đảng đang nói bây giờ ) !
        Dân VN lúc đó có nổi dậy chống vua Tự Đức đâu và theo Tây đâu? Bây giờ dân chúng cũng đâu nổi dậy chống Đảng và theo Tàu hay Mỹ đâu?
        Dân vẫn chấp nhận cho Đảng cầm quyền nhưng phải xứng đáng diệt tham nhũng , phải có kế sách giữ nước , phải cho dân được quyền tham gia vào việc giữ nước chứ không được nói ” Để Đảng và Nhà Nước lo ” !
        Những nhà trí thức yêu nước hay dân chúng , đồng bào hải ngoại họ chỉ….mách nước và hiến kế cho Đảng trước sự xâm lấn có hệ thống của Tàu chứ thật sự đấu tranh hay dùng bạo lực cướp chính quyền để tạo nước đục cho Tàu nhảy vào thì không ai làm chuyện này cả !
        Dân Miến củng đấu tranh ôn hòa , hiến kế , mách nước cho tập đoàn quân phiệt Miến suốt 50 năm mới thành công , VN chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn như vậy ! Tất nhiên là giải pháp cuối cùng là bạo động thì sẽ xảy ra nhưng chỉ khi nào tình hình TQ sụp đổ là chúng ta sẽ làm ! Đây là thời điểm tốt nhất để tránh cho nước ta khỏi bị tụi TQ lợi dụng lúc giao thời đánh chiếm Hoàng sa !
        Chúng ta đợi khi nào TQ bị sụp đổ , các vùng tự trị Tân Cương , Tây Tạng , Mãn Châu , Đài Loan , Hong Kong , Quảng Đông & Tây nổi dậy đòi độc lập là chúng ta tung quân đánh chiếm lại Hoàng sa !
        Đảng CSVN lúc đó chắc sẽ không còn tồn tại ! Muốn đứng vững và được lòng dân phải mau chóng cải tổ ngay bây giờ !

        • noself2012 said

          Tôi thích The Luc Thu Dich về điểm chủ trương bất bạo động chống lại nhà cầm quyền và ĐCSVN. Nghĩ về Mahatma Gandhi đã đem lại độc lập cho Ấn Độ bằng phương pháp không dùng khủng bố hay bạo động chống lại chính quyền thực dân Anh Quốc. Lãnh đạo ĐCSVN nên theo chính sách đa đảng, theo gương Miến Điện. Chúng ta cũng không nên hô hào hay cổ vũ tư tưởng trả thù những ai làm việc hay hợp tác với chính quyền của ĐCSVN. Càng dọa họ thì họ càng cố gắng bảo vệ đảng tới cùng. Xua đưổi con chó đến ngõ cụt thì nó phải cắn lại mình thôi. Mình nên cho nó một cục xương để gặm thì nó sẽ trở nên hiền hòa ngay. Tóm lại:

          Phải cho đa đảng và bầu cử thật sự tự do.

  53. Thua keo này, bày keo khác.
    Nếu biểu tình không được ta phải Tọa Kháng
    Nếu Tọa kháng không thành công thì ta
    TỰ THIÊU
    Tự thiêu sẽ là ngon đuốc sống đanh tan chế độ thối nát này…
    Vận động cỡ 10-20 tự thiêu là đánh sập chế độ…
    Tôi xin tham gia 1 xuất

    • Lêu Lêu said

      Thiêu dùm cả đống thịt thối, trái cây, rau quả có tẩm thuốc trừ nấm, trừ sâu từ bên Tàu trước đã, rồi tính tiếp nhá!

    • Hoang Lan Moc Chau said

      “Vận động cỡ 10-20 tự thiêu là đánh sập chế độ…
      Tôi xin tham gia 1 xuất”
      Đáng ngưỡng mộ!
      Tôi nhớ chị Bùi Hằng cũng đã khẳng định dám tự thiêu cho tổ quốc.

      Chúng ta đã có đức Bồ Tát Thích Quảng Đức, nay thì các con ngài dám đi theo.
      Đáng phục.

      • Mèo Con said

        Chỉ có chó mới mạo danh người khác! Rõ ràng đây là một nick mạo danh đúng không bác HLMC “chính chủ”? Mỗi còm sĩ ở đây đều có một nét gì rất riêng không dễ gì mà giả mạo.
        TB:
        Bác BTV ui! nick HLMC này là giả có phải không?

    • kieptu said

      Tu thieu duoi che do VNCH tac dung manh vi xa hoi do nhieu nhan tinh. Tay tang tu thieu rat nhieu nhung cskhua (tung giet nhieu dan = nan doi, = cmvh, = dan ap Thien an mon…) vo nhan tinh dau co xot mang nguoi, nen hau nhu khong co tac dung!
      csvn chiu su chi dao cua cskhua dau co nhan tinh xot thuong dan VN, (CHO KHUA CHINH HIEU DAN AP+ PHA BIEU TINH moi nguoi da ro roi day) Mot nha van Nga da viet – khi thu do Matxcova bi thieu chay “…nguoi bi thieu trong lua, ta khong hien than ta de bao thu, MA CHI NGOI KHONG RUC RUC LUA HAN!” lua han nay truyen sang moi nguoi gay suc manh khung khiep thang thu….Dao Phat khong dung thu tu tu (ke ca tu thieu), Toi khong ro truong hop TQD tu thieu co dung dao khong? Vi “doi la be kho, song la kiep tu, phai giu gin suc khoe de keo dai kiep tu…” Ai biet xin giai thich them ..

      • voluongtam said

        Sinh mạng là quan trọng, hay biết hy sinh khi không còn lựa chọn nào khác!
        Hãy mở rộng đấu tranh nhân dân trong nước và Quốc Tế.

        • canthankhongthua said

          PHAI
          Hy sinh cach nao co loi nhat cho muc tieu cua minh, KHONG MAC LUA DICH, KHONG CHO DICH – LU VO NHAN TINH BAN NUOC – PHON TRI CUOI TA

  54. vietland said

    Kính gửi Bác Lê Hiếu Đằng

    Chúng cháu rất ngưỡng mộ tinh thần của Bác là rất thẳng thắng trước bạo quyền, cây ngay không sợ chết đứng bác ơi! Cháu biết bác đã từng là một nhà cách mạnh, một nhà cách mạng rất liêm sỉ nhưng hôm nay bác phải đối đầu với bọn mafia bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân .

    Bác sẽ thắc mắc tại sao cháu xưng hô bất lịch sự với hai ông như bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân vì hai ông nầy cũng là những nhà cách mạng “chống Mỹ cứu nước”, đã từng có công thống nhất đất nước cũng giống như Bác. Kính thật với bác đó là chuyện của quá khứ, lúc hai ông như bí thư Lê Thanh Hải và chủ tịch Lê Hoàng Quân còn tuổi thanh niên, họ còn nhiệt huyết và tràn đầy tinh thần yêu nước … Bây giờ 2 ông nầy đã trở nên giàu có lắm của nhiều tiền nên chắc chắn họ sẽ không quan tâm tới Tổ Quốc nữa .

    Lá thư nầy của Bác Lê Hiếu Đằng không phải để đòi hỏi với 2 chức danh “Bí Thư và Chủ Tịch” của một thành phố mà bác đang nói chuyện với 2 tay Triệu Phú Mafia, trên tay họ hiện nay có vài trăm triệu USD, dưới chân có nhiều đàn em xã hội đen côn an, côn đồ … Bọn nầy và gia đình họ đã chiếm đoạt tiền bạc của nhân dân qua nhiều năm nay nên họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cái gia tài đó.

    Cháu dám chắc với bác là con cháu hay người nhà của 2 ông bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân đã được gửi sang du học ở nước ngoài, tiền bạc của họ đã được chuyển rất nhiều ra nước ngoài .Trường hợp nếu VN có xảy ra có chiến tranh với Trung Quốc thì họ cũng sẽ là những người trốn chạy đầu tiên và đó là sự thật chúng ta phải nhìn nhận.

    Trong Đảng CSVN bây giờ, số cán bộ còn liêm sỉ rất hiếm bác Lê Hiếu Đằng ơi !, Hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở SG & HN trong ngày 09/12/2012, ngay cả những tờ báo ở xa như Washington Post, Mỹ và tờ Al Jazeera ở Trung Đông, tuy họ ở xa cả nghìn cây số thế mà chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau cuộc biểu tình thì họ đã đưa tin tức biểu tình của nhân dân mình lên mạng với bản tin rất rõ ràng chi tiết, trong khi đó trên 700 tờ báo Việt có nhiều tòa soạn và trụ sở gần nơi biểu tình chỉ có vài trăm mét mà lại không thấy có một bản tin nào ngoài bản tin tố cáo “gây mất trật tự” của tờ báo Hà Nội Mới. Báo chí VN im lặng một cách đáng sợ như không gì xảy ra. Báo chí VN trở thành Đui, Mù, Câm, Điếc đối với hành động xâm lăm của Trung Quốc thì thử hỏi Lời Tố Cáo của bác ai sẽ nghe? Chắc chắn là không !

    Cháu biết mục đích bác gửi thư Tố Cáo hai ông bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân qua hành động thành phố HCM đàn áp Người Yêu Nước biểu tình chống lại giặc Trung Quốc là nhắn nhũ cho Nhân Dân Việt Nam, cho Thế Giới biết về hành động bán đứng đất nước của Đảng CSVN. Nếu đã vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa ? Nhân dân đã sẵn sàng rồi Bác Lê Hiếu Đằng ơi ! Nếu có người lãnh đạo đứng lên chống giặc Ngoại Xâm Trung Quốc thì đó là nguyện vọng của Dân Tộc Việt Nam trong lúc nầy. Khao khát quá Bác ơi !

    • Ba Cầu Muối said

      Thế là quá đủ để nhân dân VN và thế giới thấy những bô mặt nô lệ giặc Tầu. Chưa bao giờ nhân dân VN khốn khổ như bây giờ, nhục nhã như bây giờ. Cả thế giới đứng về phía nhân dân VN, ủng hộ nhân dân VN chống lại TQ. Nhờ thế giới phẳng, nhiều học giả trên thế giới tìm hiểu viết về VN , về lịch sử VN và họ vô cùng khâm phục VN là một nước duy nhất trên thế giới đánh bại quân Nguyên – Mông không chỉ một mà tới ba lần và chấm dứt mông bá chủ của chúng là một đạo quân hung hãn bậc nhất thế giới thời trung cổ , cả chấu Âu phải khiếp sợ !
      Thế mà ngày nay nhà cầm quyền CSVN đang tâm rước voi về dầy mả tổ, đang tâm làm nô lệ cho giặc Tầu để hưởng vinh quang phú quí, đàn áp chính những người con yêu của tổ quốc mình là những nhà trí thức yêu nước . Không phải đợi tới lịch sử mà nhân dân VN sẽ xử họ .

  55. Ở núi Nghĩa Lĩnh (Đất Vua Hùng) có 99 ngọn núi, gọi là 99 ngọn Núi Voi….
    Ngọn thứ 100 thì lại gọi ngọn Đoản Đầu Voi..
    Vì sao vậy ?
    Truyền thuyeert vua Hùng có tới 100 con voi chiến, cùng Vua đánh Nam, dẹp bắc và thu non sông về một mối từ Nam Hồng đến Bắc Hồng…
    Bỗng một hôm có một con voi nguyên là chức cao, đức trọng vì tham ăn bèn chạy qua bên Nhị Hà theo giặc.
    Vua Hùng cho người truy theo và chặt đứt đôi con voi phản trắc ấy.
    Ngày nay con voi phản trawscn không được cúng giỗ mà còn bị gọi là núi Đoản Đầu Voi, tức voi phản bị chặt đầu.
    Tưởng chuyện nay cũng làm gương cho đời này …để gíao dục ai bỗng nhiên tách đoàn đi đầu hàng giặc !

    • Huong Duong said

      Xin ghi nhan tam long cua le Hieu Dang doi voi que huong dat nuoc
      NEn nghien cuu to chu lan biweu tinh ke tiep la vua, Hy vong ky nay se thanh cong ruc ro hon nho rut kinh nghiem cua lan truoc
      Cuoc bieu tinh nagy 9 thang 12 la buoc khoi dau chonhung chuoi bieu tinh ke tiep se lat do bon csvn
      Phai dua thang y ta cong an rung ru Nguyen tan Dung ve rung U Minh song chung voi khi dot, Thang nay khong song duoc voi xa hoi van minh ton trong nhan pham cua con nguoi
      Cung nen dua luon hai thang ngu va hen Ngueyn phu Trong va Truong tan SaSang ve que lam ruong luon,,Sang va Trong , Dung deu lam tay sai cho Trung Cong vo dieu kien,, Tr hTruong tan Sang vaNgueyn

    • Dân mất nác said

      Những kẻ chống lại nhân dân, gọi bọn xâm lăng đang dòm ngó nơi biên ải là bạn vàng. Thì đấy chính là giặc của dân Việt.

  56. Trần Độ bạn của Đỗ Mười, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội, người có uy tín trong Quốc hội, trong Quân đội CS.
    Nhưng Trần Độ có ý chống lại Đảng, liền bị hạ bệ và đưa cuộc đời Trần Độ về con số âm, hủy hoại thanh danh của ông, lưu đày ông, sỉ nhục ông, và Trần Độ đã chết trong tức tưởi, nhục nhã ê chề. Đến khi chết đám ma còn bị ông Duyệt đọc Cáo Trạng.

    Nên chức vị của bác Đằng và bác Lai chỉ là con tôm, con tép nên hai bác nên bảo trọng

    • Dân Oan said

      CAM đang hù!

    • thằng đểu said

      Bác Trần Độ quả thật là ra đi trong sự đối xử vô nhân tính của các đồng chí cũ, của cái đảng lí tưởng mà mình góp sức xây nên….nhưng tấm lòng của bác Trần Độ với dân tộc được trí thức và nhân dân cả nước yêu mến, lịch sử sau này sẽ khắc ghi.
      Con tôm, con tép bây giờ phải nói đến là bọn bán nước cầu vinh, lũ tay sai mạt hạng như bọn CAM…bọn chúng ko đủ sức lặn sâu, chạy xa như quan thầy nên sẽ bị báp táp yêu nước nhấn chìm, lịch sử ngàn đời nguyền rủa..Bọn chúng tin dựa vào TQ nhưng xin hãy nhìn Đức quốc xã để nhận định về tương lai TQ…Soi lại gương trước khi hù người khác đi CAM ơi

    • HP said

      Nhưng rồi đây ai sẽ lưu danh muôn thuở và ai sẽ lưu xú vạn niên , vì người dân họ biết ai vì dân tộc , ai mãi quốc cầu vinh , người vô thần thì làm sao thấy được quy luật nhân quả, đời cha ăn mặn đời con khát nước . Lênin , Stalin, Mao là những con quỷ vương đội lốt người mà tưởng rằng họ là Chúa là Phật bắt mọi người sùng bái dựng tượng tôn thờ nhưng rồi kết quả như thế nào thì ai cũng biết .

  57. Hồn Vô Danh xin nói với bắc Đằng rằng, CS không bao giờ chia quyền cho ai đâu.
    Và họ thừa nhận rằng” Chỉ có bạo lực mới chiến thắng bạo lực”
    Cho nên bác Đằng, bác Tương Lai, bác…muốn chiến thắng, muốn được hia quyền ắt các bác và đồng chí của mình phải dùng bạo lực.
    Người có ý chí sử dụng quyền lực để diệt Cộng đó là cụ Nguyễn Hộ.
    Nhưng Nguyễn Hộ đã bị bạn thân Võ Văn Kiệt đưa xuống địa ngục của cuộc đời vì Kiệt chẳng bao giờ chia quyền cho Hộ.
    bác phải hiểu như thế bác Đằng, Bác Lai ạ

  58. Thuận tay ... trái said

    Chúng tôi những người đứng ra tổ chức và tham gia cuộc mitting sáng ngày 9 -12 – 2012 đang chờ câu trả lời của các ông.
    ………………
    Bớ bác Đằng, tui cũng có mặt “đứng ké” trước nhà hát Tp có được “chờ” cùng các bác không ?

  59. Lê Thiện Ý said

    Chỉ có BÁN NƯỚC, TIẾP TAY CHO GIẶC MỚI NGHIÊM CẤM, ĐÀN ÁP NGƯỜI YÊU NƯỚC ! Đảng csvn thực sự là đảng mafia gây vô vàn tội ác chống nhân dân, phản bội Tổ Quốc !

  60. Quế Thư said

    Lần sau, nếu có “mít tinh” nữa thì các bác phải biết cách thoát vòng vây của “tay sai” quanh nhà.
    Có thể các bác tìm cách băng qua nhà hàng xóm rồi hóa trang thoát ra, hoặc các bác phải nhờ đến đồng bào
    che chắn. Ngoài ra, mít tinh nên tổ chức ở nơi có đông nhân dân lao động như trước chợ Bến Thành để đồng bào
    bảo vệ. Đồng thời phải có người mang theo loa và truyền đơn tố cáo Tàu.
    Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của các cán bộ cơ sở đã từng hoạt động tại Sài Gòn trước 1975.

    • Dân Oan said

      Đúng rồi! Nên biểu tình trước chợ Bến Thành, có mang theo loa và truyền đơn!

    • ĐV said

      Chống giặc ngoại xâm cướp đất cướp biển tổ quốc thì không nên luồn lách như nhưng kẻ phản dân hại nước đó là sự chính danh của người yêu nước.

  61. Dũng Sài Gòn! said

    chơi lớn đi bác Đằng, tụi cháu ủng hộ Bác, hi vọng bác không để chìm xuồng thì mất uy tín lắm nhé!

  62. jackdotte said

    @nguoitrentroi : Câu nói ngu dốt của anh khiến tôi bàng hoàng,anh không nên để cha mẹ, họ hàng, con cái , bạn bè, người thân của anh đọc lời còm này nhé.

  63. Trên trời said

    Sao các bác già cả rồi, kiến thức đầy mình mà lại không đóng cửa bảo nhau thế, hơi một tý các bác loa lên toàn cầu bới móc nhau thế này, thì thử hỏi lợi bất cập hại. Sao các bác không hiểu một điều rằng. Kẻ địch đang vỗ tay trong bị khi thấy các bác lục đục móc máy nhau. Trúng kế kẻ thù rồi các bác ơi.
    Kẻ thù đang dùng người Việt đánh người Việt, để đất nước suy yếu đi, để chúng dễ bề nhảy vào đô hộ nước ta. Khi đã bị ngoại bang xâm lược, trong đó chẳng nhẽ không có các bác, con cháu các bác, bà con các bác, bạn bè thân hữu của các bác hay ai cũng có đủ tiền như các bác chạy ra nước ngoài… Liệu lúc đó kẻ thù chúng có trừ các bác ra không??? thật buồn cho người trong một nước lại không thương nhau cùng.

    • Nguyễn Phương Như said

      Nhận thức của ông này đúng là trên trời, hết thuốc chữa. Nói với Đảng và Nhà nước VN không khác gì đàn gảy tai trâu.

    • Thuận tay ... trái said

      “Đóng cửa bảo nhau” bao lâu rồi , đất nước nát nhưng tương bần mà bác vẫn nhắm ư ?
      “bộ phận không nhỏ” có phải là địch ?
      “bầy sâu ăn hết phần của dân” có phải là địch ?
      “không để biển đông ảnh hưởng đến quan hệ Việt Trung” là gì ?

      Đúng là suy nghĩ kiểu … trên trời thật !

      • Ba Cầu Muối said

        Đóng cửa giết nhau thì có. Trí thức bị bịt mũi, bịt mồm, nhốt vào trong nhà . Đấy là đóng cửa giết nhau .

    • Dân Oan said

      Tôi chả thấy người Việt nào đánh người Việt nào cả mà chỉ thấy lũ cộng sản VN đang đè đầu cưỡi cổ dân tộc, nhân dân Việt Nam thôi. Tụi bây là lũ gian ác nên sợ sự thật như bóng đêm sợ mặt trời. Im lặng cho tụi bây giết luôn hả???????? Phải luôn kêu to như vậy cho thế giới nhìn vào mà biết sự gian ác, bán nước của tụi bây.

    • Toba said

      Đúng như bạn nói, phải cùng nhau bảo vệ ghế ngồi của trọng, dũng, hùng, sang… bảo vệ chế độ, bảo vệ hồ tập chương, còn dân tộc Việt dù không còn là nước Việt Nam lại được thành dân tộc trong đại hán là được “diệt chủng” rồi. Lo gì?

    • Thái Thượng LQ said

      Bác đã nhiều lần bảo cháu đừng chơi hoặc kết bạn với bọn trộm cướp thế mà cháu không nghe mà còn đồng lõa với nó để trộm cướp tài sản nhà mình nên bác phải la lên cho xóm biết mà hỗ trợ chống cướp thôi , cháu là thằng đồng lõa vô sĩ thì làm sao mà bác tin được nữa , thôi cháu đừng xảo trá năn nỉ bác đóng cửa bảo nhau nữa nhé

    • Thằng lảng tử bất hiếu said

      Cậu Trên Trời im bớt cái miệng đạo đức giả cho mọi người đỡ bịt mũi. Chả trách gì VN nay suy yếu hẳn vì những thằng như cậu!

    • Justica said

      “Cậu trên trời” lại là Công an mạng chà trộn đây. Ăn tiền thuế của dân mà đi chống lại nhân dân thế thất đức lắm!

  64. Nguyễn Cầu said

    Hoan hô Mr. Lê Hiếu Đằng

  65. Người nhà quê said

    Sao các bác già cả rồi, kiến thức đầy mình mà lại không đóng cửa bảo nhau thế, hơi một tý các bác loa lên toàn cầu bới móc nhau thế này, thì thử hỏi lợi bất cập hại. Sao các bác không hiểu một điều rằng. Kẻ địch đang vỗ tay trong bị khi thấy các bác lục đục móc máy nhau. Trúng kế kẻ thù rồi các bác ơi.
    Kẻ thù đang dùng người Việt đánh người Việt, để đất nước suy yếu đi, để chúng dễ bề nhảy vào đô hộ nước ta. Khi đã bị ngoại bang xâm lược, trong đó chẳng nhẽ không có các bác, con cháu các bác, bà con các bác, bạn bè thân hữu của các bác hay ai cũng có đủ tiền như các bác chạy ra nước ngoài… Liệu lúc đó kẻ thù chúng có trừ các bác ra không??? thật buồn cho người trong một nước lại không thương nhau cùng.

    • danchinh said

      lý lẽ thiếu hiểu biết .Tôi chỉ có thể nói vậy. Hoặc là cố tình không biết hoặc là không biết lý lẽ.

    • Nguyễn Cầu said

      cái giọng của “Người Nhà Quê” này là giọng của việt cộng,.

    • Hoàng Diệu said

      Bằng một comment không đâu ra đâu, dùng những lý lẽ hèn nhát như “đóng cửa bảo nhau”, vu khống như: “kẻ địch đang vỗ tay/ trúng kế kẻ địch/ Kẻ thù nhảy vào đô hộ nước ta/ngoại bang xâm lược…” , “Người nhà quê” đang khuyên những trí thức hàng đầu của Việt nam đấy. Xin bác này đọc lại văn bản của các vị trí thức, họ vạch mặt chỉ tên rỏ ràng ai sai, sai vì điều gì, các vị ấy nói có chứng cớ rỏ ràng. Bác tưởng mình là ai mà đòi “dạy khôn” các vị đó. Hãy ngoáy lổ mũi lại đi, xem thử trong đó có cức gà sáp không, kẻo lại cứ đụng vào đâu cũng chỉ biêt có mùi thum thủm, nhé! Đã ngu mà còn đòi làm làm quan tòa.

    • Dân Oan said

      Cùng một giọng CAM mà xài nhiều nick! Thôi bạn cứ làm công việc cho tốt nhé để mỗi tháng hưởng lương! Ai nhìn vào thì cũng biết giọng điệu CAM rồi!

  66. ủng hộ said

    Ủng hộ bất cứ ai chống bọn tàu khựa; phản đối bất cứ ai đàn áp, khống chế, ngăn cản người biểu tình.

  67. Công Bằng said

    Kính Gửi các bác nhân sĩ !
    Các bác học nhiều , biết rộng mà vẫn bị cộng sản lừa , đến lúc sắp về “thế giới bên kia” mới thức tỉnh một phần , hống hồ hàng mấy chục triệu “dân ngu cu đen” như chúng tôi, bị họ ngồi trên đầu ,trên cổ là phải .

    Tôi nghĩ những việc làm này của các bác cũng góp phần gột rửa phần nào những lỗi lầm của mình trong quá khứ và nếu có sang “thế giới bên kia” , thì lòng dạ các bác cũng thanh thản đi phần nào .

    Còn phần chưa thức tỉnh trong lòng các bác, ý tôi muốn nói là các bác “chưa dám ” kêu gọi chống lại cái chế độ độc đảng, toàn quyền này. Chính nó là mảnh đất màu mỡ để “Quan tham” phát triển, và làm khổ người dân nghèo , chính nó nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển của đất nước và dân tộc ta .

    Hãy thương yêu tầng lớp cần lao nghèo khổ .hãy vì sự phát đất nước và dân tộc , hãy vì một xã hội công bằng , dân chủ, mong các bác hãy mạnh dạn lên tiếng nhiều hơn nữa .
    Dù sao cũng Cảm ơn các bác !

  68. Mr.tran said

    Hỏi làm gì cái lũ tiểu nhân, lũ chuột cống thối tha.chắc chăn sẽ có ngày chúng fải đền tội.cóđiều ta fải có phương pháp thích ứng phù hợp hơn.ĐẢ ĐẢO TRUNG TRỌNG

  69. Lê Minh Triết said

    Tôi có vài thắc mắc và đề nghị:
    1- Sao chúng ta cứ gọi họ mãi là các CHIẾN SỈ CÔNG AN NHÂN DÂN? Với hành vi như họ đã thể hiện trong các cuộc biểu tình của người yêu nước : đánh đập, bắt bớ, nhục mạ người già, bức hiếp phụ nử….hoàn toàn ko có tính chất nhân dân, thiết nghỉ chúng ta nên thống nhất gọi họ là LỦ TÀU NÔ. Còn đám côn đồ nên gọi thẳng tên là LỦ CÔN ĐỒ hay BỌN ĐẦU GẤU, DU CÔN chứ có còn gì là DÂN PHÒNG với lại TÌNH NGUYỆN?.
    2- Các “nhân sỉ” đã tham gia biểu tình như thế nào? Thiết nghỉ chỉ có anh Huỳnh Tấn Mẫm là biết cách, còn các vị khác tôi có cảm tưởng như các vị đi dự ……. meeting đả đảo Mỹ tấn công Iraa do đảng tổ chức năm xưa.Quán tính ù trong tính cách các vị còn quá nặng. Trong tâm tưởng các vị vẫn còn những …. mê lầm về …. các đồng chí của các vị, vẫn ảo tưởng về SỰ TỬ TẾ hay CHÍNH NGHĨA của người cộng sản. Thực sự là các vị cố ý ,,,,,, chậm tiêu về khoản này. Sáng chủ nhật các vị còn thư thả điểm tâm, trà lá, xong đúng giờ là …tà tà ra ngỏ gặp lủ tàu nô đứng canh chừng, rồi,,,,, cải nhau với chúng? Các vị làm gì vậy? Tính trình diễn dân chủ à? Không xong đâu, đi với bụt mặc áo cà sa, đối với lủ độc tài thì chỉ có …. mưu mẹo chút các vị ơi nếu các vị thực sự muốn đấu tranh. Nói thật trẻ như chúng tôi mà thấy các vị đấu tranh kiểu trà lá như thế tự nhiên …… bò ra cười. Xin lổi nếu có gì ….. ko lể phép lắm. Nếu như đám trẻ chúng tôi, chả ai thèm ngủ ở nhà, hay phải đánh lạc hướng lủ tàu nô để ra chỗ biểu tình , chứ có ai …..ngu (xin lổi) tới mức: ” tao đi biểu tình nè, cản tao đi!” Bó tay với các vị nhân sỉ “trí thức”!
    3- Đã hô thì phải hô cho to, cho …….có effet, phải làm cho cái tính “BIỂU” nó thể hiện hết mức cái TÌNH. Nương nhẹ làm gì hổng lẻ để phòng ….. thân!!!! Thử hô : AI ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CHIẾM BIỂN ĐẢO? Đáp: BỌN BÁN NƯỚC! Có đụng chạm gì ai đâu. Nếu thằng nào đàn áp thì nó là thằng bán nước.
    Vài góp ý để các nhân sỉ trí thức …..xem lại cách ….. tham gia biểu tình của mình và LẦN SAU RÁNG LÀM CHO CÓ HIỆU QUẢ (hi vọng là có LẦN SAU!) . Lời thật mất lòng. Thân ái!

    • Bầy Hầy said

      Tui đã xem hình ảnh biếu tình phản đối Tàu cộng xâm lược (tui ở xa nên không góp sức cùng người dân yêu nước được, kể cũng tiếc). Tui cũng cùng cảm nghĩ như bạn. Nói ra thì không hay ho gì trong điều kiện khó khăn hiện nay, nhưng hình như một số vị cố tình làm ra “sự cố” để “nổi tiếng” hơn là thật sự muốn biểu thị lòng yêu nước. Cầu mong đó không phải là sự thật. Than ôi!!!

      • Chi Lăng said

        Sống trong chế độ độc tài khét tiếng (như các bác vẫn gọi) này, dám đấu tranh như các bác ấy là đáng quý lắm rồi, bác Bầy Hầy này không nên đòi hỏi quá đáng và xúc phạm những con người khả kính như các bác ấy. Tôi cũng là một biểu tình viên Hà Nội và cũng bị bắt bớ hôm qua. Chúng tôi xuống đường là vì chủ quyền dân tộc chứ không phải để nổi tiếng, các bác nói như thế là rất bất công với những người tranh đấu. Đánh con hổ là phải dùng mẹo dùng miếng, còn cứ lao thẳng vào con hổ thì chẳng phải là bị nó xơi thịt ngay sao, làm gì còn cơ hội mà đánh nó nữa.

        • Lê minh Triết said

          Không bênh Bầy Hầy và rất đồng cảm người anh em với câu nói: Muốn đánh con ….. hồ ly giả hổ thì phải dùng mưu mẹo chứ cứ XÔNG THẲNG vào nó (như các nhân sỉ …. trí thức) thì chỉ có …… ko lổ đầu cũng sứt trán.

      • Coi chừng bạn bầy hầy mắc mưu Tàu Cộng rồi.Có rất nhiều nhân sĩ,trí thức bị bắt,bị dập từ trong trứng mà bạn không biết đó thôi.Chống lại TQ và Tay sai bây giờ cũng như trứng chọi đá,ai mà không biết.Bị bắt bớ,đánh đập tra tấn thì “nổi tiếng” có ích gì.Mấy ông Lê H Đằng,HTM,TL…biết rất rõ.ai lại không muốn an nhàn tuổi già.Sống được mấy năm nữa mà muốn nổi tiếng.Chẳng qua nhục quá vì bọn bành trướng TQ quá ngạo mạn,cây muốn lặng,mà gió chẳng ngừng.Thì cũng phải liều cái tuổi già vậy thôi.Mặt khác,nếu những người lớn tuổi không đứng lên làm gương cho con cháu noi theo thì ai thức tỉnh đây.Tuổi trẻ bây giờ thất nghiệp chỉ lo kiếm việc,kiếm cơm sinh sống.Một số thì ăn chơi,nhậu nhẹt,cướp bóc,trấn lột.Số thì tối ngày ca hát,nhảy đầm,uống rươu,sì ke,ma túy.Chúng đầu độc thanh thiếu niên quên cả Tổ Quốc,giống nòi.Hãy lên tiếng và cùng lên tiếng chông quân TQ xâm lược vì dân tộc VN.Đã là dân VN thì không phân biệt thành phần nào,dù người đó có quá khứ ra sao,miễn đoàn kết lại thì kẻ thù xâm lược mới chùn bước xâm lăng.Lịch sử dân tộc VN đã chứng minh điều đó.

        • canthankhongthua said

          RAT DUNG H
          OAN HO

        • Lê minh Triết said

          Đọc thư phản kháng của các “nhân sỉ trí thức” , người ta dễ dàng nhận ra hai điểm:
          1- Các ngài vẫn còn quá nhiều cái “nguyên” và cái “đương”…… có chức trong hệ thống mà các ngài đang ….. phản kháng.
          2- Các ngài vẫn đang …… luyến tiếc cái gì đó, tuồng như ĐÃ BỊ GẠT RỎ RÀNG rồi nhưng vẫn ….. luyến tiếc tìm cách tự huyễn hoăc mình, rồi đập dập rằng KHÔNG PHẢI MÌNH BỊ LỪA mà do …… LỔI HỆ THỐNG, ráng …… đấu tranh để cải tạo hệ thống đó.
          3- Cái kiểu hàng hai của các vị khiến các vị hành động kiểu như lấy tay mình đập vào đầu mình, hay tự tát, rồi đâm ra hoang mang ko biết ….. mình đang làm gì.
          4- Cái tín ngưởng mà các vị lở tin bây giờ nó phá sản, nó lòi mặt ra là một lủ vô học bán nước, nhưng các vị ko thắng nổi mình, ko thuyết phục nổi mình hay ko muốn từ bỏ những gì mình đã …. làm (kiểu dứt khoát như Hà sỉ Phu, Bùi minh Quốc, Nguyễn chí Đức…) vì lí do gì thì ai cũng biết, Do cái tâm chưa định thì hành ….. lung tung, khiến đám trẻ chẳng hiểu các vị đang làm cái ….quái gì.
          Góp ý tí chút từ tâm thức của kẻ hậu sinh, mong các vị có đọc cũng niệm tình … thông cảm mà suy xét lại mình cho.
          Thân ái.

        • noself2012 said

          Đúng lắm.

          • noself2012 said

            Xin lỗi “Lê minh Triết”. Reply “Đúng lắm” là cho “Dân Sài Gòn”.

  70. NôngDân said

    + Cho dù chuyện tình Trọng Thủy-Mỵ Châu mang đẫm màu sắc huyền thoại của lịch sử Việt Nam trong buổi đầu dựng nước, nhưng câu chuyện đó muốn kí thác nhiều điều cho hậu thế?. Câu chuyện chính là phần thiêng liêng nhất, nó góp phần tạo nên một sợi dây vô hình buộc chặt tâm hồn mọi người vào đất nước quê hương mình. Thấy những trăn trở của Ông Huỳnh Tấn Mẫm, Ông Lê Hiếu Đằng,GS Tương Lai… Nông dân tôi muốn mượn mấy vần thơ của Tố Hữu để trải lòng mình:
    “Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm chỗ để trên đầu
    Nỏ thần vô ý trao tay giặt
    Nên nổi cơ đồ đắm biển sâu.”

    + Chuyện tình Trọng Thủy – Mỵ Châu gắn liền với Thành cổ loa, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội, là quê của đương kim Tổng bí thư!!!!.

  71. Tiểu Điền Địa said

    Phải viết chữ hán và nhờ một thằng khựa giả chữ ký của Tập Cận Bình thì hai ông nhất nhì thành phố mới sợ.
    Chế độ đặc biệt nghiêm trọng!

  72. xuan said

    Hoan hô bác Lê Hiếu Đằng, GS. Tương Lai, GS. Chu Hảo, cựu sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa và tất cả các anh chị đã dũng cảm – không bạc nhược,hèn nhát, khiếp sợ giặc Tàu – quyết liệt lên tiếng vì bảo vệ chủ quyền đất nước.
    Chúng tôi luôn khâm phục, nguỡng mộ, đồng lòng với các bác, các anh các chị.
    Các ông bà nghị viên hãy học tập ĐBQH Trương Trọng Nghĩa.

  73. Người ngoài Đảng said

    Bác Đằng hỏi, nhưng tôi tin rằng sẽ không ai trả lời cả. Vì vậy, chúng ta phải tìm cách tự giải đáp:

    – Nếu việc đàn áp chỉ xảy ra trong phạm vi của “TP mang tên Bác”, “chủ trương và trách nhiệm” thuộc về hai ông Bí thư Hải và Chủ tịch Quân;

    – Nếu việc đàn áp xảy ra ở cả hai nơi (TP. HCM và thủ đô Hà Nội) thì “chủ trương và trách nhiệm” ấy thuộc về hai ông: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    • Tiểu Điền Địa said

      Thằng nào gần nhất tố trước!

    • Lê Thiện Ý said

      Chính xác như “Người Ngoài đảng” nghĩ !Cả đảng chúng đều khiếp nhược, thụ động vâng theo “yêu sách ngang ngược” từ BK !Cho nên khẩu hiệu “độclập-tựdo-hạnhphúc” phải đọc lại cho chính xác là : “LỆ THUỘC – CÁI CON C. – HẠNH PHÚC” !
      “SỢ TQ” nên đảng hoang phí chi tiêu hàng núi tiền cho các tượng đài, lễ hội, bao che cho tham nhũng rút ruột ở mọi công trình, ngân sách …; thay vì trang bị cho quốc phòng hay “liên minh quân sự” để bảo vệ lãnh thổ. Họ tự khoá tay, tự cô lập mình “mong được yên thân” (mà nào có được yên trước sức nóng của cái đầu bành trướng!).
      Chính sách “đối ngoại phá sàn” từ lâu, thế mà họ chưa sáng mắt, tiếp tục đàn áp “Lực-Lượng-Yêu-Nước” – lực lượng chính trong cuộc chiến VỆ QUỐC. Rõ ràng rằng đảng csvn đã SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG VỀ TRIẾT LÝ QUÂN SỰ là không biết TỰ LỰC (dựa vào sức mình là chính), lại ngây thơ tin tưởng vào 4 tốt 16 chữ vàng & tình đồng chí anh em hay ân nghiã cũ ! Đã trả nợ, đã bị “dạy cho bài học”, bị mất đất biên giới, bị chiếm biển đảo, bị khiêu khích liên tục. Chỉ có ĐÁNH MẤT LÒNG TỰ TRỌNG, VÙI DẬP LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC mới lý giải hiện tượng nhu nhược này !

      • Dân SG said

        Người ta dựng tượng thất nhiều để nhắc nhở ND VN hãy nhớ ơn Tàu , nhờ Tàu mà VN mới có quá khứ như vậy , lãnh đạo VN ngày nay tự thấy có trách nhiệm chính trị đối với lịch sử nên phải chiu nhục quy lụy với TQ đó thôi , còn việc chi tiêu hoành tráng cho quá khứ như vậy thì trước là để cải thiện đời sống cho anh em thân hữu và sau là chi cho hết ngân sách , ngân sách hết thì không có tiền mua vũ khí mà không có vũ khí thì không có chiến tranh không chết chóc , ai đánh thì hàng ai cướp thì chạy do thiếu vũ khí thì có gì để nhục chứ

  74. Bến đời said

    Tôi đang rất nhớ cụ Hữu Loan – một nhân cách vuông!
    Chính quyền đang dồn những người có tâm huyết với dân với nước sang chiến tuyến bên kia …

  75. […] 1256. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàn… […]

  76. NCH said

    Xin hỏi tất cả các bác CAM:
    Nếu hành động kêu gọi biểu tình và biểu tình là bất hợp pháp:
    Tại sao cơ quan an ninh đại diện là hai bác giám đốc CA Hà Nội và TP HCM không ra một “thông cáo chính thức”, thông báo rộng rãi trên báo đài đó là hành động bất hợp pháp,nếu tham gia sẽ bị xử lý theo pháp luật để mọi người dân được biết,mà chỉ dùng những trò lén lút ngăn chặn bắt bớ như bọn xã hội đen?.
    Tôi tin rằng nếu có nhưng “văn bản chính thức” ấy sẽ chẳng còn ai đi biểu tình cả.

    • chipheo@ said

      Thiên hạ có câu: Gái đĩ già mồm,loại chuyên “Đưa cửa trước ,Rước cửa sau” Các vị này tư cách còn chưa bằng loại này thì làm gì được điều bác nói

    • Bởi vì họ chính là “xã hội đen.”

    • Tiểu Điền Địa said

      Cộng sản vừa là trùn vừa là cáo. Bài ruột xưa nay họ dùng là “ba mũi giáp công,tùy cơ ứng biến”. Việc cần là các vị trí thức có chịu đau thêm đặng la to hơn hay không chứ không phải chờ kẻ đánh mình nói lời xin lỗi. Các vị biết rõ mà!

  77. Tram Báu said

    Bắt cóc các nhà trí thức để bịt miệng họ thì thật là vô giáo dục và vô lễ với bậc thầy của mình. Chỉ có cọng nô mới hành động ác ôn như thế! Bán biển đảo của tổ quốc chia nhau đem bỏ ngân hàng nước ngoài rồi.

    Bây giờ sợ các nhà trí thức tố cáo lên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì bắt họ để bịt miệng những nhà trí thức có uy tín với Quốc Tế.

    • Tiểu Điền Địa said

      Quyền lực tích tụ ngày càng to,không bị chi phối,kiểm soát sẽ dẫn đến đánh lẫn nhau hoặc đánh người khác nhằm tiêu hao bớt năng lượng quyền lực.
      Người mới nắm quyền lực thường kiểm soát được quyền lực,ở lâu cùng quyền lực,quyền lực kiểm soát họ.

      • HP said

        Trạng thái này gọi là ” tẩu hỏa nhập ma” gây nên hội chứng khùng khùng điên điên hoang tưởng , không phân biệt bạn thù

  78. người nhà quê said

    Ông bí thư Lê t Hải cùng CT Quân vừa nhận,xin lỗi nhân dân TP v/v không hoàn thành nhiệm vụ kê hoạch trước dân ,đảng.Nay các ông lại gây thêm tội lỗi đã chỉ đạo cuộc trấn áp những trí thức nhân sĩ đứng lên BT chống quân xâm lược TQ.Tên tuổi của các ông đã được sử Việt cận đại ghi đậm vết dơ và con cháu chắt của các ông sẽ phải đọc.

  79. cát tường said

    còn gì để mất trong tình cảnh vn hiện nay. Tham nhũng tràn lan, kinh tế suy thoái trầm trọng, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, dân nghèo dân oan đầy đường. Giặc Tàu đang xâm lấn từ ngoài vào trong. Nhân sĩ, trí thức cả nước hãy vùng lên vì lý tưởng tổ quốc, nhân dân và nhân quyền.

  80. tiến sĩ giấy said

    Huỳnh Tấn Mẫm […] khẳng định với BBC, RFI, VOA là không có bắt bớ trấn áp. Đề nghị ông Lê Hiếu Đằng và ông Tương Lai đừng vu khống nhé.

    • NGƯỜI QUAN SÁT. said

      Ô Huỳnh Tấn Mẫm noi với RFA , RFI… là ” không bị bắt ” ! là nói chỉ cho trường hợp (riêng) của ổng . Ông ta chưa nói hết là phải ‘ trốn’ mới thoát tới được nhà hát . Và đến nơi cũng bị xô đẩy , buộc giải tán.
      Còn các trường hợp của GS Tương Lại , Ô Lê Hiếu Đằng , Ô Hồ Ngọc Nhuận …là bị bắt và trấn áp , hiểu chưa TS Giấy ( = đầu toàn giấy…loại ?! )

      • chipheo@ said

        Bác ơi,loại này là loại “giấy vệ sinh chính hiêu”.Đến bây giờ loại này còn có ai dùng nưa đâu.Chắc là loại giấy đã dùng rồi,người ta chưa dọn dẹp. Bác mà đụng vào nó bốc mùi “xú uế” thì gay đấy.

    • KHÁCH said

      Hình như ông Tiến sĩ giấy này có thù cũ cá nhân gì với ông Huỳnh Tấn Mẫm phải không ?

    • Mê Linh said

      Đúng là “tiến sĩ giấy” chẳng hiểu cái quái gì.

    • voluongtam said

      Giọng điệu của nhà cầm quyền Việt Nam – Hãy cảnh giác. Chúng có thể làm mọi chuyển nhơ bẩn nhất!
      Hãy đứng vững trước phong ba bão táp hỡi những người yêu nước, thương nòi!

  81. khách said

    ” Tôi xin hỏi ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP: những hành động trấn áp, bắt bớ nói trên là như thế nào, ai chủ trương và ai chịu trách nhiệm?”

    Bọn bán nước này lịch sư đã và đang phán xét con chúng nó đang rất xấu hổ với mọi người

  82. ngu dan said

    “Để đảng và nhà nước no”, ôi tội nghiệp các bác quá. Các bác đang là đảng viên đại diện cho đảng đấy, vậy họ không cho các bác lo thì đảng nào lo đây? Chắc là đảng cộng sản Trung hoa dân quốc rồi. Theo tôi, chủ nhật tới các bác lại tổ chức tiếp đi, thay vì xin phép mít tinh thì các bác xin phép tổ chức hội thảo, tuyên truyền về biển đảo, để xem thái độ của họ thế nào. Nếu họ phá đám thì chứng tỏ họ hô hào ” tuyên truyền về biển đảo cho nhân dân” là láo cá, bịp bợm.

  83. kết án said

    Bác Lê Hiếu Đằng kính mến!
    trước 1975, bác bị tòa án quân sự tay sai Mỹ kết án tử hình vắng mặt!
    Hiện nay, bè lũ tay sai bá quyền TQ kế thừa tay sai Mỹ, chuẩn bị hồ sơ kết án bác lần nữa rồi!
    Bác nhớ bảo trọng!

  84. Nguyễn Phương Như said

    Bọn trấn áp biểu tình chống Trung quốc xâm lược, chứng tỏ chúng là bè lũ bán nước. Chúng đã phơi bày bộ mặt thật của chúng. Nhân dân ta hãy khắc cốt ghi xương bọn bán nước này, lịch sử sẽ hỏi tội chúng.

  85. Tôi cựu chiến binh chống Tàu năm 1979 phản đối sự đàn áp của chính quyền đối với 2 cuộc biểu tình chống bành trướng xâm lược của nhân dân yêu chuộng hòa bình ở hai đầu đất nước vào ngày 9.2012. Tôi kêu gọi toàn thể anh em đã từng tham gia chống tàu năm đó và gia đình các liệt sỹ, các anh em thương binh hãy đồng lòng đứng lên đòi quyền yêu nước của mình. Máu của chúng ta đã đổ không phải nước lã. chúng ta không hy sinh vì bọn tham nhũng,bè phái, lợi ích nhóm đã bán đứng tổ quốc ta cho nhà nước đại hán gian. Không cam tâm làm nô lệ thứ 2 giống Tây Tạng.Đồng bào hãy can đảm đứng lên một lần nữa một lần nữa. Hàng trệu người kéo về quảng trường Ba đình tạo thành bão táp thì không bạo cường nào có thể đàn áp nổi.Hãy đứng lên dân tộc Việt Nam anh hùng.

    • Dân gian said

      Đây là ý kiến hay nhất, có giá trị thực sự. Bác Trần Tiến Hùng hãy kêu gọi đồng đội năm xưa của Bác đòi trả nợ máu đã mất trong cuộc chiến 1979 đã đổ xuống để có ngày hôm nay. Xương máu của các Bác và đồng đội đã đổ xuống để bảo vệ Tổ Quốc thật vô ích vì bọn cầm quyền đang bán rẻ TQ cho bọn Tàu. Hãy tìm cách hỏi tội chúng, nhân dân cả nước cùng đồng lòng với các Bác!

    • Chống tàu said

      Vì sao không tổ chức biểu tình chống TQ tại Lý Sơn cho ngư dân và nhân dân ở đó tham gia thì có ý nghĩa hơn

    • Nguoivietxuongduong said

      Chính các A là người phãi LÊN TIẾNG nói của mình ,ai củng sẻ chết , Vinh hay Nhục Là đây.

  86. chipheo@ said

    Năm ngoái nghe có vị Tư lệnh Hải Quân tuyên bố rất hùng hồn chống Tàu Khựa.Chẳng lẽ HẢI_QUÂN này lại cấm khẩu thì hèn quá.Cấm khẩu chắc là bị vị Y tá 3Dê cho một mũi vào yếu huyệt rồi.Lần này mà “câm” thì bị lật tẩy cả thày cả tớ.Thật là nhục nhã,dù cho nước lũ sông Hồng,,Cửu long giang cũng không rữa sạch.Chỉ với “chiêu” này đã là tuyệt;hiện rõ không phải chỉ một tên mà là cả một bầy….trần truồng. Xin cám ơn bác Đằng và những người tham gia biêu tình ngay 9/12/2012,nó là một dấu son trên trang sữ của dân tộc

  87. Xin được phép hỏi said

    Hiện nay người dân thành phố đang bị đe dọa bởi nạn cướp của giết người
    ngày càng gia tăng.Trả lời câu hỏi bức xúc của dư luận về tình trạng an toàn an ninh xã hội, ngành công an luôn đổ lỗi cho việc thiếu lực lượng, và kêu gọi người dân cần có ý thức tự bảo vệ chính mình!
    Trong khi đó họ luôn sẵn sàng huy động kịp thời hàng trăm nhân viên an ninh chìm nổi, công an giao thông, thanh niên xung phong trấn áp người dân xuống đường biểu tình yêu nước ôn hòa và hợp pháp.

    Nếu không còn khả năng bảo vệ người dân, giữ gìn an ninh xã hội và quan tâm đến việc bảo vệ chủ quyền đất nước, thì xin hỏi hiện nay lực lượng công an có còn là Công An Nhân Dân nữa hay không?
    Và nếu một chính quyền sử dụng “công cụ chuyên chính vô sản” của mình vào những mục đích không phải vì nhân dân như thế thì liệu có còn được xem là một chính quyền của dân, do dân và vì dân không?

  88. PHÓ 4T said

    Hi vọng các bác lại ra lời kêu gọi tổ chức mít tinh phản đối bá quyền bắc kinh xâm lược vào một ngày gần đây!

  89. Nguyễn Quang A said

    Anh Đằng hỏi thế rất đúng. Không rõ các anh có quay video, chụp hình những kẻ cản trở các Anh không? Tôi cũng bị chặn ở Hà Nội, có ảnh, có video về cảnh họ đi theo, chặn, xô nhiều lần trước sự chứng kiến của nhiều người. Tôi đang tư vấn luật sư để yêu cầu Công an nhận diện (tên, tuổi, chỗ ở, cơ quan) những kẻ này và tiến hành các biện pháp pháp lý chống lại chúng và những kẻ ra lệnh hay thuê chúng (biết là có thể không đi đến đâu nhưng vẫn phải làm).
    Phản đối là hết sức cần thiết. Thu thập bằng chứng và dùng biện pháp pháp lý vạch trần sự vi phạm pháp luật của chúng trước bàn dân thiên hạ cũng quan trọng không kém.

    • Năm Darwin said

      Xin cứ đưa lên bác ạ. Hãy phản đối sự bất công bằng chính những hình ảnh bất công đó. Nếu ai cũng phản đối bất công thì sẽ không còn bất công nữa.

    • Xe Thồ said

      Vâng, chúng ta nên ủng hộ ý tưởng tiến sĩ Nguyễn quang A, kính mong các Nhân Sĩ Trí thức cả nước liên lạc với nhau, đoàn kết lại vì mục đích chung, vì đồng bào. Đòi hỏi sự MINH BẠCH. Nếu nhà nước này không trả lời được, chứng tỏ họ có sự khuất tất sao đó với bành trướng Bắc Kinh. Hoạt động đòi hỏi thật khéo cho được sự minh bạch, cũng là báo động đến toàn thể quân dân cả nước, nhất là với những cán bộ đang cần mẫn, trung thành một cách vô thức, tiếp tay đẩy đất nước đến bờ vực thẳm. Hãy hành động bằng nhiều hướng, kể cả đơn, thư gởi đến các báo quốc doanh, có thể họ không đăng, nhưng chúng ta có thể hỏi là Vì Sao ? Đó cũng là một cách giáo dục tính DÂN CHỦ cho công chức cho báo chí. Cố lên ! Xin cám ơn.

      • chusau said

        Nghe bạn nói đến từ “Minh Bạch” đối với CSVN tôi tức cười đến… tè ra quần đây ! họ là ma là quỉ , loài nầy chỉ sống được nhờ bóng tối , xảo quyệt , gian trá… vì thế “ánh sáng” là kẻ thù của bọn chúng vì vậy ngày nào bọn chúng còn cầm vủ khí trong tay là ngày đó dân đen còn bị chúng lôi vào “bóng tối” để hành hạ ! Giải pháp duy nhất của toàn dân Việt là phải giành lại “vủ khí” từ trong tay họ mà thôi ! Tôi hiểu việc bác A đòi đưa ra… pháp luật là thể hiện sự khát khao rất “tội nghiệp” của toàn dân trong một nước được gọi là có luật pháp ! Nhưng khổ nổi VN ta CQ chỉ xài toàn luật…rừng ! mặc dù họ có cả một rừng luật nhưng tiếc thay đó chỉ là thứ dùng để mị dân , che mắt thế giới mà thôi ! Xin đừng mơ tưởng nửa! Cả việc gọi là “tổ chức biểu tình” của trí thức miền nam thực chất chỉ “đánh bóng” cho chế độ nầy mà thôi ! Hãy nhìn xem họ đã làm gì? trước nhất là “làm đơn” xin biểu tình mà họ phải gọi tránh đi là “mit tinh” !tiến trình y như đang ở xứ sở tự do Âu- Mỹ , trong đó không quên… “mời” CQ đến tham dự ! giử an ninh trật tự !! nhưng cuộc mit-tinh đã xẫy ra như thế nào? Ngoài sự xuất hiện của HTM , nói được vài câu( chẳng ai nghe được ), rồi đến xô đẩy của đám “giử” trật tự của TP do trí thức “yêu cầu” và… “tan hàng.. ! un point final ! Nhưng khi trả lời RFA ông HTM đã cho điểm A cho phía TPHCM vì không có trấn áp , không việc gì đáng tiếc xẩy ra v..v… ngược lại bác Đằng và Tương Lai thì tố cáo tứ tung? Chẳng lẻ kể từ khi cái gọi là “tổ chức” mit tinh( nhưng thật ra chẳng có gì được gọi là có “tổ chức” cả ! ) các vị đã không còn liên lạc với nhau hay sao , để có cảnh “ông nói gà, bà nói vịt” như vậy. Nên nhớ , đây là cuộc biểu tình đầu tiên do các ông tổ chức , nhưng hãy đi hỏi các thanh niên SG đã nghĩ gì? và còn tin tưởng gì ở các vị? Như một bạn trẻ đã nói đến phong cách “tà tà” , ung dung , an nhàn để chuẩn bị cho ngày mit-tinh mà các vị kêu gọi , các vị thừa hiểu trò CA “đóng chốt” đã lập đi lập lại hàng vạn lần ở HN. nhưng các vị đã …chuẩn bị đối phó như thế nào? rất ư là…”cải lương” ! hãy nghe lai “tuyên bố” của HNN , quả là ” đầu voi , đuôi chuột “, Tôi tin các vị nầy thừa thông minh để biết trước sẽ bị CA đóng chốt ,các vi cứ ung dung tự tại , nhàn hạ ” đợi” đóng chốt ! Thế là đã diển xong màn kịch ” giám đốc – giám xúi ” để cho bọn trẻ dấn thân , rồi ngày mai ” phản đối ” cũng chẵng muộn gì ! Theo tôi phản biện của bạn Le Minh Triet là tiếng thổn thức của tuổi trẻ hiện nay. Xin lổi nếu đã làm chư vị phật lòng.

        • Xe thồ said

          Vây “Chusau” công khai tên tuổi , địa chỉ như những nhân sĩ kia đi, rồi lên kế hoạch chỉ cách nào hay hơn, thế mới tin. Chửi đổng biết bao nhiêu năm rồi, chán phèo.

    • Nguyễn Cầu said

      Chờ video của Mr. Nguyễn Quang A, hoan hô 1 ý tưởng hay.

    • Dũng Sài Gòn! said

      Hay lắm bác A, ý của bác là rất hay, chúc bác vững tin, tuổi trẻ bọn chúng luôn ủng hộ bác!

    • diệt ác ôn công an said

      thưa Bác Quang A: Chúng ta hiện đang rất cần có một trang blog lưu giữ những bằng chứng tội ác chống lại dân chủ, chống lại loài người của kẻ cầm quyền và cái đảng (mà thực chất là của một lũ lưu manh đang lãnh đạo nó) ( bằng chứng đó được lưu giữ bằng hình ảnh, tài liệu… nhất là những hình ảnh mà bọn tay sai lưu manh (đặc biệt là bọn ác ôn chìm nổi)ngăn cản, đe doạ,đàn áp, bắt bớ người yêu nước, những người đấu tranh thực hiện dân chủ), trang đó có thể còn là diễn đàn tố cáo những tội ác của giới cầm quyền đối với người dân hàng ngày, đồng thời nó là nơi trưng cầu dân ý về các vấn đề đang rất bức xúc đối bới quốc gia dân tộc.
      đây sẽ là tài liệu chứng cứ để xử tội bọn bán nước hại dân sau này.

      • nghiện-siđa-thịtchóCA said

        thằng chó nào ra chủ trương đâu không biết, cứ thằng nào trực tiếp ngăn cản, theo dõi, đe doạ, bắt bớ, đàn áp, đánh đập thì các bác đưa cái mặt chó của chúng ra (kể cả địa chỉ nơi ở nơi làm việc của chúng nữa), để khi có điều kiện là chúng em thịt giúp các bác cho sớm tan chợ.âu cũng là giúp ích cho đời số ngày tàn còn lại của chúng em.
        tất cả nỗi khổ của dân đất nước này là do đàn chó ấy hết, mẹ kiếp :cứ phải riềng-mẻ-mắm tôm và cho nó một mũi chích.

    • Khoa said

      Thưa Bác Lê Hiếu Đằng &Nguyễn Quang A ,sự viêc 9/12/2012 là viết nhơ của chính quyền Việt Nam là,rọt nước tràn ly nhưng cái yếu của toàn thể những người con Việt Nam có trái tim yêu nước thương nòi,không thể nói lý lẽ với kẻ mạnh đang cầm q
      uyền cho nên cháu nghĩ rằng nên để thuận theo tự nhiên ( ở đây cháu xin giải thích không phải cháu không tin tưởng Bác và các vị nhân sỹ trí thức đáng kính nhưng theo quy luật thời gian thì kinh nghiệm kỹ trị của các Bác sẽ giúp ích cho thế hệ trẻ hơn là đấu tranh trực diện ) cháu rất buồn khi tuổi tác của Bác và các nhân sỹ trí thức có tâm và tầm nhưng đã bắt đầu thoái chào theo năm tháng cho nên Bác và các nhân sỹ trí thức hãy là ..con tằm nhả tơ dẫn đường chỉ lối cho lớp trẻ chúng cháu)

  90. Hai Lúa said

    Ủng hộ bác Đằng….Mong rằng bao giờ các bác cùng lên tiếng bỏ điều 4 hiến pháp, hehehehe, lúc đó là cú knock-out đó bác à, còn mấy cái này thì…
    Ủng hộ bác!!!!!

  91. Lan said

    Trước đây đảng cộng sản Việt Nam huy động nhân dân chống bành trướng bắc kinh, nay đảng cộng sản Việt Nam HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN VÀ XÃ HỘI ĐEN đàn áp những người chống bành trướng bắc kinh LÀ SAO ???????
    Anh Trọng, anh Hải trả lời đi he he he

  92. Khách said

    Tôi cảm phục các bác, các anh, các chị đã lại xuống đuờng, vì lương tâm thôi thúc, vì đất Mẹ Việt Nam, lại lần nữa ca vang “Dậy mà đi”.
    Xin trân trọng cám ơn.

  93. Năm Darwin said

    Năm 1979, đảng CS huy động QĐND và tập hợp quần chúng yêu nước để chống bành trướng Bắc Kinh.
    Năm 2012, đảng CS huy động CAND và tập hợp quần chúng ‘tự phát’ để chống quần chúng yêu nước vì lần này bành trướng Bắc Kinh đã là bạn vàng, là chổ dựa vững chắc của Đảng.

    • Chỗ dựa của một vài cá nhân trong đảng.

      • Năm Darwin said

        “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”

        Trương Tấn Sang

  94. Ông Đằng ơi, ông chỉ làm […]

  95. hahe said

    Ơ kìa, ông nghĩ ông là ai thế nhỉ? nghỉ lại đi ông Đằng ơi, cũng chưa muộn mà. Ông là cái đinh gì mà đòi một bí thư hay chủ tịch của một tp lớn nhất nước phải trả lời ông? hihihi quên đi nhé !

    • Tôi đang hỏi lại là việc gì ông Đằng phải hỏi cái đám quan tham bán nước đó.
      Bọn đấy không được là cái đinh gỉ đâu, mấy con sâu bệnh đó.

      Cái bọn bợ đít bọn bán nước như chúng bay sau này không có hậu quả tốt đâu, thằng CAM khốn nạn ạ.

    • Dog is just a dog said

      Ignore this dog.

    • Ha ha cũng bùn cười…Biểu tình chiên nghiệp như chú Mẫm cung được nêu gương, 10 điểm cho còm Hahe

    • Hihi said

      Thế theo […] Đúng là thằng cháu bất hiếu!

    • Tôi thì cho 10 điểm cái com […]

      BTV: Đề nghị quý vị không sử dụng những nick mang tính miệt thị. Nếu tiếp tục sẽ bị chặn.

      • Tantruonghung said

        Không nên hằn học như thế. Ông Đằng đang làm tất cả trong khả năng của mình, còn bạn?

      • Chặn luôn những còm kiểu vô văn hóa của đám CAM này lại. Tại sao bây giờ bọn này xuất hiện nhiều thế nhỉ? Chắc là đ/c X đang đưa sự nghiệp bán nước “lên một tầm cao mới”.

    • Anh Trung said

      Giọng điệu của Hehe đúng là của lũ “còn đảng còn mình”!

    • Khách said

      @Hehe
      Ông Đằng, cũng như ông Tương Lai, tố cáo nhà cầm quyền “vi phạm quyền công dân”, nên những công dân bình thường như chúng tôi ủng hộ các ông.

      Hehe đã không coi ai là cái “đình gỉ” gì, chỉ biết đến “chủ tịnh, bí thưTP lớn nhất nước”, làm chúng tôi phải đánh gíá, loại vô loài như Hehe người ta chỉ cần dùng tiền là mua được. Không cần nhiểu.
      Rất rẻ, như con chó chỉ cần khúc xương.

      • hoacai said

        hehe là laoif gì mà coi thường người dân vậy? có phải loại ch. chuyên ăn c… của nhà lãnh đạo H, Q .v.v… không thì trả lời đi!

  96. Xóa điều 4 hiến pháp said

    Mong các bác, như luật sư, dũng cảm, làm cái gì đó, ích cho người dân, tổ quốc, mà không nhất thiết, cho chính thể, mà trong chính thể này, chỉ có người cộng sản VN, mới “được phép” là lãnh đạo (theo điều 4 hiến pháp).

  97. Nghiệp Quả. said

    Sinh, Trụ rồi hoại, diệt
    Quy luật đó tự nhiên
    Nhưng bọn “cộng sản” đảng
    Do vô minh che lấp
    Bởi lòng tham – sân- si.
    Thời Đảng chúng đang hoại
    Như con thú dẫy chết
    Chúng rất hung và ác
    Thanh Hải hay Hoàng Quân…
    Không còn tình đồng chí
    Với các nhà yêu nước
    Tương Lai hay Hiếu Đằng
    Đã dìu dắt chúng nó
    Trong thời kỳ kháng chiến.
    Vì quyền lợi nhóm Chúng
    Chúng không còn tình nghĩa
    Chúng sử dụng bạo lực
    Chúng sẵn sàng trấn áp
    Bắt bớ các nhân sỹ.
    Hỡi các Nhân trí sỹ
    Trước giữ gìn sức khỏe
    Rồi giữ vững lập trường
    Khéo đấu tranh với chúng
    Như con thú dẫy chết
    Chúng rất là hung ác.

  98. Bác Đằng “hỏi” nhưng lại như lời kể đanh thép. He he.
    ĐBQH Trương Trọng Nghĩa có lẽ là đại biểu đương nhiệm đầu tiên đi biểu tình chống trung cộng, rất xứng đáng với lá phiếu của dân!

    Đám sâu mọt đó chắc chẳng bao giờ trả lời được đâu!

  99. tan said

    Hỏi hoài!Hỏi nữa lòi ra d/c X của nhóm lợi X. Trước mắt là cái gã gầy như con nghiện,mặt dơi tai chuột.

Gửi phản hồi cho Nguyen Thien Hung Hủy trả lời