BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ Nhật, 13-11-2011

Posted by basamnews on 13/11/2011

Tin Chủ Nhật, 13-11-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã: Việt – Trung nên tổ chức hội thảo song phương về lịch sử chủ quyền Biển Đông  —  (RFI). – Quá thiếu tàu cứu nạn (NLĐ). – Nghệ nhân huyện đảo (NLĐ). “Ông Đạt đã có nhiều công lao trong việc tái hiện và phục dựng những hiện vật liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn”.

- Chủ tịch VN cảm ơn Mỹ quan tâm Biển Đông  —  (BBC). Ông Trương Tấn Sang: “Chúng tôi hợp tác rất tốt về quốc phòng và an ninh. Việt Nam xem Hoa Kỳ là đối tác rất quan trọng. Nếu chúng ta hợp tác, nó đáp ứng được quyền lợi của cả hai nước và đem lại hòa bình [cho khu vực]”. – “Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho APEC” (Dân Trí).

- Vì sao Obama dành thời gian cho châu Á?  —  (BBC). – Châu Á-Thái Bình Dương giải cứu thế giới (PLTP). – Obama đi châu Á, tập trung vào sức mạnh Trung Quốc: Obama heads to Asia focused on China’s power (Washington Post). – Tăng cường các mối quan hệ kinh tế với châu Á: Strengthening Economic Ties with Asia‎ (CFR). – TT Obama đến Hawaii để chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC  —  (VOA).  – Thượng đỉnh APEC 2011 khai mạc tại Honolulu  —  (RFA).  – Thượng định APEC khai mạc tại Hawai  —  (RFI). - Các nhà lãnh đạo APEC thúc đẩy cho khu vực mậu dịch tự do   —  (VOA).  – APEC đẩy mạnh phục hồi kinh tế (NLĐ).  – Dự án TPP sẽ được cụ thể hóa tại Thượng đỉnh APEC   —  (RFI).  - Mỹ không nhường Thái Bình Dương cho ai hết (TVN).

- Không chắc Trung Quốc đụng đến vấn đề gai góc là tranh chấp biển Đông: China unlikely to budge on thorny South China Sea dispute (Reuters). - Hoàn Cầu Thời báo: Mỹ lợi dụng APEC chỉ trích Trung Quốc  —  (RFA). – Kỷ nguyên mới về chính sách ngoại giao pháo hạm: A New Era of Gunboat Diplomacy‎ (NYT).

- Oil Riches Pile on China Doorstep as Clashes Delay Drilling (Bloomberg). BTV: Không biết tin này là tin vui hay buồn: biển Đông có khoảng 213 tỷ thùng dầu, bằng 80% trữ lượng dầu ở Arab Saudi. Có lẽ vì lý do này, nên Trung Quốc lúc nào cũng “có chủ quyền không thể tranh cãi” ở 80% biển Đông?

- Một cơ hội làm ăn mà Washington không nên bỏ qua: A trade opportunity Washington shouldn’t pass up‎ (Washington Post). “We used to ask what we could get from the Americans in return for their military personnel and basing rights. The new question is, what will we have to give them to get them to stay. And it’s all because of China.” Tạm dịch: Một nhà hoạch định chính sách cấp cao ở châu Á đã nói, “Chúng tôi đã từng hỏi, chúng tôi có thể nhận được gì từ người Mỹ trả cho chúng tôi, để họ được quyền đóng quân và có căn cứ ở đây. Nhưng câu hỏi mới là, chúng tôi sẽ phải cho họ những gì để họ ở lại đây. Tất cả là do Trung Quốc”.

- Nhóm ‘biểu tình viên’ được thả   —  (BBC).  – Video: Công An canh cửa và anh Nguyễn Lân Thắng trong phòng cấp cứu 11/11/2011 (TTXVA). – Blogger Xuân Diện nói về vụ bắt người 11/11  —  (BBC). BTV: Bà con mở audio này không được, nhớ đổi qua WMP file thì có thể nghe được. Nếu có thể, BBC upload bằng MP3 file sẽ tiện hơn cho bà con phải qua proxy, mở ra hoặc download về máy để nghe.

- Tình hình giáo xứ Thái Hà vẫn căng thẳng   —  (RFI). – Thánh lễ tối thứ bảy 12-11-2011 tại giáo xứ Thái Hà cầu nguyện cho quê hương đất nước  —  (Người buôn gió).  – Giáo xứ Thái Hà thắp nến cầu nguyện để sự thật được tôn trọng  —  (NVCL). - Việt Nam tuần qua  —  (RFA).

- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn: ‘Bắt 3 bố con tôi là vô cùng sai trái’  — (NV). – Bị sách nhiễu sau khi ra tù phải trốn sang Thái Lan  —  (RFA).  – Nguyễn Thanh Giang: Nỗi bất mãn thánh thiện – (DLB).

- Cộng đồng Việt Nam chuẩn bị biểu tình cho nhân quyền tại APEC – (NV). “Theo bản thông cáo, họ cho rằng ‘Chính phủ Việt Nam ngay lập tức phải thả hết những người bảo vệ nhân quyền’. Bản thông cáo nhắc tới hai người là ông Vi Ðức Hồi và Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ”. - Việt Nam phải bảo vệ nhân quyền nếu muốn thêm quan hệ với Mỹ - (NV).

- Bài của ba ông Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long đã gởi cho lãnh đạo ĐCS Việt Nam: Tương lai của Việt Nam và TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng  –  (DLB). “Lúc này hơn lúc nào hết, Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải hy sinh các đặc quyền, chấp nhận chia sẻ quyền điều hành đất nước. Đây là một hành động hy sinh rất nhỏ so với những hy sinh và thiệt thòi của toàn dân trong nhiều thập niên qua”. Trong bài có so sánh tình hình Miến Điện với Việt Nam, mời bà con xem thêm tình hình nước này: Miến Điện: Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi có thể ra tranh cử nghị viện  —  (RFI).  – Bà Aung San Suu Kyi có lẽ sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử bổ túc  —  (VOA).

- Trong khi đó thì, hôm qua Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm và làm việc ở tỉnh Hoà Bình, TBT yêu cầu tỉnh này: Đánh giá đúng niềm tin của dân (TN).

- Phiên tòa công khai cho cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng?  – (DLB).

- Sự vội vàng của [Thủ] tướng Dũng hay những dấu hiệu đáng mừng?!  — (blog Thành).

- Công dân VN ở C.H. Séc bị từ chối cấp hộ chiếu vì hoạt động dân chủ  —  (ĐCV).

- TRẦN ĐĂNG KHOA nói về Luật Nhà Văn  (Lê Thiếu Nhơn). – BÙI VĂN BỒNG: NẾU NHƯ CÓ LUẬT NHÀ VĂN THÌ CHO AI VÀ VÌ AI?

- Ấn tượng danh thiếp (Trương Duy Nhất). – Tấm danh thiếp của một nhà tu (Đào Hiếu).=>

- Tiếp xúc cử tri: Công khai, rộng rãi hơn (PLTP). – Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực (SGGP).

- Thảm họa khai thác bauxite ở Tây Nguyên – (BoxitVN). Tổng hợp các nguồn tin và ý kiến từ lúc khởi động đến nay.

- Xây dựng các đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mekong: Lợi ích quốc gia cần gắn với lợi ích khu vực (DV).

- “Kiềng ba chân” chống tham nhũng! (Phía trước).

- Mong hoán đổi – (BoxitVN). “Từng nhận cứu trợ 30 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gần mười năm trước, nền kinh tế Bra-xin đã vươn lên mạnh mẽ và vừa được dự báo sẽ vượt Anh, trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới trong năm nay”.

- Richard M. Ebeling: Tính không tưởng của Chủ nghĩa Xã hội (Phía trước). “Chủ nghĩa xã hội đang suy thoái trên toàn thế giới. Những người đã từng sống dưới chủ nghĩa xã hội đang tìm cách khám phá lại những quy tắc và định chế của nền kinh tế thị trường. Ludwig von Mises đã cống hiến cuộc đời ông để chỉ ra tại sao chủ nghĩa xã hội phải tàn lụi và tại sao kinh tế tự do là không thể thay thế“.

- Milovan Djilas – Giai cấp mới (Kì 4)  —  (Phạm Nguyên Trường).

- Cư dân mạng tại Trung Quốc tố cáo chính quyền tùy tiện bắt giam người   —  (RFI).

13h40′:

- Việt Nam thành lập dân quân biển  —  (Trần Kinh Nghị).  – Nguyễn Thị Mỹ Hà đoạt giải nhất tuần 1 “Biển đảo quê hương” (TT).

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: APEC 19 góp phần phục hồi kinh tế thế giới (TT).  – APEC: Hoa Kỳ, và 8 nước đạt được phác thảo về hiệp định đối tác thương mại  —  (VOA).  – Obama vạch kế hoạch thương mại xuyên Thái Bình Dương tại APEC (DT/BBC).

- Đài Loan tuyên bố sẽ tăng cường do thám tàu sân bay Thi Lang (GDVN/Quang Minh).

- Bài dịch: Trung Quốc nhìn thấy những mối đe dọa mới trên khắp châu Á – (Free Malaysia Today/ x-café).

- Đông Nam Á: Những thay đổi lặng thầm (SGTT/Economist).

- 2 TRANG SÁCH GỬI TẶNG CÔNG AN HÀ NỘI  —  (Nguyễn Xuân Diện).

- “Buồn vui chuyện nghề “cùng vị Tiến sĩ chuyên “tuýt còi văn bản phạm luật” (PL&TĐ).

- Luật để làm gì? (TBKTSG).

- Lương công chức thấp nhưng đường thăng tiến lấp lánh? (VNN).

- Đài kiểm soát không lưu Nội Bài cao vượt chuẩn (VEF).

- Dân ngăn cản công trình, đòi bồi thường thiệt hại (TN).

- Bà Aung San Suu Kyi có thể ra tranh cử  —  (RFA).

18h55′ – Tin từ CTV H.C. cho biếtĐội bóng No-U ra sân lần thứ 3, trận đấu bắt dầu lúc 16h30′ và kết thúc lúc 17h30′ với tỷ số chung cuộc là 5:4 đội trắng thắng (Đội em):

Trong ảnh có cả “nghi can” vừa bị công an Hà Nội thẩm vấn bữa kia, LS Lê Quốc Quân

19h30′:

- Thời sự VTV1, cảnh CT Trương Tấn Sang gặp Hồ Cẩm Đào tại APEC, không có màn dùng … hai tay như các bác Mạnh (mà không mạnh. Hì hì!), Trọng (rất kính trọng “bạn vàng”). Các bộ trưởng bắt tay HCĐ cũng với vẻ đĩnh đạc. Chi tiết có đoạn HCĐ mời CT TTS qua thăm TQ. Chủ tịch “nhận lời” (thiếu chữ “vui vẻ” như thông lệ. Tất nhiên rồi! Đáng ra còn phải … “cẩn trọng nhận lời” ấy chớ). Chủ tịch TTS lại mời HCĐ, Tập Cận Bình qua thăm. Lần nầy tay Đào có tiến thêm một bước, trả lời là sẽ qua thăm “vào thời điểm thích hợp” (chớ không chỉ “cám ơn” như khi bác Trọng mời).

Tiếp đến có cảnh ngồ ngộ. Đó là vợ chồng TT Obama gặp vợ chồng CT Trương Tấn Sang, họ đều bắt … hai tay bên ta. Nghe như muốn gửi thông điệp đến dân, quan xứ Việt: hãy vững vàng hơn, đừng sợ thằng “bạn vàng”. Hề hề!

- Người Việt Nam phản đối Trung Quốc tại APECVietnamese Protest Against China at APEC (civilbeat.com). Thú vị là có cả áo NO-U = >

20h40′:

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về Biển Đông tại Mỹ (Bee).

- ASEAN bàn về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (TTXVN).

- Mỹ ra kế hoạch mậu dịch mới tại APEC  —  (BBC).  – Hội nghị APEC 2011: Thương mại Mỹ – Trung đối đầu (SGTT/Reuters).  – Obama cảnh báo Trung Quốc phải “chơi theo luật” (TTXVN).  – TPP – tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương (SGTT/Economist, Reuters).

- Báo Trung Quốc: Mỹ đưa tàu ngầm khủng đến Phillipines (PN Today).

- Ngọng nghịu (TP). “Chữa bệnh nói ngọng trong phát âm, cũng đừng quên chữa ngay bao sự ngọng nghịu, đá chéo lẫn nhau trong cung cách quản lý, điều hành hiện nay”.

- Chuyện vui về danh thiếp (Phan Vĩnh Trị).

- Phóng viên Pháp luật TP.HCM bị ‘ép’ nhận tiền (VTC).

- Công an viên đánh tháo kẻ bị truy nã (NLĐ).

KINH TẾ

- Việt Nam và Chi Lê ký kết hiệp định thương mại  —  (RFA).  – Việt Nam và Chilê ký thỏa thuận mậu dịch  —  (RFI). - Việt Nam – Chile ký Hiệp định Thương mại tự do (TN).

- Thê thảm chứng khoán (NLĐ).

Nhiều doanh nghiệp tranh mua EVN Telecom (VNE).

- Vụ một người lập 39 công ty: Sở KH&ĐT khắc phục lỗi nhập dữ liệu (PLTP).

<= Nước mắm nhãn hiệu Phú Quốc, nhưng “Made in Hongkong”. Ảnh: Bùi Văn Phú. - Nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột: Còn cơ hội lấy lại (DT). – Coi chừng mất thương hiệu! cà phê Buôn Ma Thuột, nước mắm Phú Quốc…(NLĐ). BTV: Theo tin từ các CTV ở nước ngoài cho biết, không riêng nước mắm Phú Quốc, rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa VN khác đã bị các thương gia nước ngoài sử dụng, như: nước mắm Việt Nam, nước mắm Phan Thiết, bún Tháp Chùa…không phải “Made in Vietnam”. Nhiều siêu thị Việt Nam ở Mỹ đa số hàng sản xuất từ Trung Quốc và các nước khác, nhưng mang nhãn hiệu là các địa danh quen thuộc ở Việt Nam.

- Võ Tòng Xuân – Giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển ngành lúa gạo VN: Công ty cổ phần nông nghiệp (Tia Sáng). – Đấu trí giữa nông dân và nhà xuất khẩu  —  (RFA).

- Học được gì từ mô hình hợp tác xã kiểu Moshav (Tia Sáng).

- Sản xuất muối trải bạt, hướng đi mới cho diêm dân (Tin tức).

Quảng bá hàng Việt tại Paris (TN). - Nhơn Trạch 2 chính thức phát điện (TN). - Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 2 bắt đầu phát điện (TBKTSG Online).

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi Nhật Bản giảm nợ công  —  (RFI).

- Hạ viện Ý biểu quyết dự luật ổn định tài chính  —  (RFI).

- Euro: Động lực gây chia rẽ hay thống nhất?  —  (BBC).  – Giúp khối euro: Châu Âu bác bỏ điều kiện của Trung Quốc  —  (RFI).

- Kinh tế thế giới đang đi về đâu? – (DCVOnline).

13h40′:

- Cán cân nào cho đồng vốn cuối năm (Tầm nhìn).

- Doanh nghiệp gặp khó vì container lạnh nổ (SGTT).

- Chỉ số chứng khoán sẽ trượt theo kiểu Hy Lạp? (VEF).

- Sau lốc bán tháo BĐS sẽ là…? (Tầm nhìn).

- Biến tướng của bán hàng đa cấp (TN).

- Lũ lụt Thái Lan và mối lo về vựa lúa châu Á (DVT/Economist).  – Lúa gạo Việt Nam: Năng suất cao, tổn thất lớn (TP).

- Những nền kinh tế mới thay đổi trật tự thế giới (VNE/Time).

- Bốn nước châu Âu có nguy cơ phải rời Eurozone (TTXVN).

20h40′:

- Phỏng vấn PGS,TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Khu kinh tế ven biển phải có nét riêng (TP).

- Không nên chậm trễ (TBKTSG).

- Làn sóng bán tháo tài sản chưa có điểm dừng? (ĐV).

- WB cảnh báo năm 2012 sẽ khó khăn đối với các nền kinh tế (VOV).

- Khủng hoảng nợ công châu Âu vào bước ngoặt mới (VNE).  – SỤP ĐỔ KHU VỰC ĐỒNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU  —  (BS Hồ Hải/Project Syndicate).  – Hy Lạp chạy đua với thời gian trước nguy cơ vỡ nợ (TTXVN).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Phục dựng di tích bị “trảm oan” (NLĐ).

- Ma Văn Kháng: Giọng điệu Hồ Anh Thái (NLĐ).

- Nguyễn Đức Đạt : Người nghệ sĩ của Lửa Tình  —  (RFI).

- DƯ THỊ HOÀN VỘI VÃ LỘI QUA ĐẦM LẦY NƯỚC MẮT (Lê Thiếu Nhơn).

- Mười ngày ở Vinh- mùa xuân 1973  —  (Vương Trí Nhàn).

- Nguyễn Hưng Quốc: Cái mới, cái cổ điển và cái thời thượng  —  (VOA’s blog).

- Ngày xưa có ông Phạm Tuân, ngày nay có bé Thuy Anh …. (Trà hâm lại). “Cháu ngài thượng thư mới 5 tháng tuổi mà biết hưởng ứng phong trào ” bầu chọn ” như trên quả là dưới sự lãnh đạo của cán bộ đảng, không gì là không thể?”.  - ĂN GÌ MÀ KHÔN THẾ?  —  (Cua rận). Hình ảnh cháu gái 5 tháng tuổi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh “nhắn tin bầu chọn cho vịnh Hạ Long” trên new7wonders.com.=>

- Bài viết ngắn nhất của tôi   —  (Nguyễn Thông). “Dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào, tôi vẫn kiên định ý kiến: Vụ bầu chọn vịnh Hạ Long là đệ nhất nhố nhăng, ngu muội trong suốt mấy chục năm qua!”.

- Bản dịch phim hang động lớn nhất thế giới phần II – (Cu Làng Cát).

- RA HÒN ĐỎ XEM LỄ TỤC LỖ LƯỜNG (Gió-o).

- SỰ XUẤT HIỆN CỦA NÔNG NGHIỆP  TẠI MIỀN NAM TRUNG HOA (Gió-o).

- TRUYỀN THUYẾT VỀ ÔNG BA MƯƠI VÀ TỤC THỜ THẦN HỔ (Gió-o).

Bùi Công Duy biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Philippines (TT).

Khám phá miền chè cổ thụ Hà Giang (VNN). - Lên Hà Giang đắm mình với hoa tam giác mạch (DânViệt).

- Trần Mạnh Hảo: Chiutchev: một mặt trời thơ ca Nga khác?! – (DLB).

<= Ảnh trên báo Perlutahu, Indonesia. – U.23 VN thắng U.23 Brunei 8-0: Thong dong vào bán kết (TN). – Người Sài Gòn mở hội sau chiến thắng của đội U23 Việt Nam (Dân Trí). “Khu vực đường Trần Hưng Đạo tiếp tục là tâm điểm diễu hành của đoàn người xe. Nhiều đoạn trên đường này đôi lúc cũng tắc đường, do nhiều bạn trẻ đang lúc cao hứng dừng lại… giữa đường hò hét, phất cờ mừng chiến thắng, hô vang ‘Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!’.” BTV: Không biết có ai bị bắt giữ vì “Tụ tập đông người trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội”?

UNESCO kêu gọi vực dậy kỷ nguyên máy thu thanh (TTXVN).

13h40′:

- VTV CHUẨN BỊ CÔNG CHIẾU BỘ PHIM PHẢN QUỐC – Bài 1  —  (Nguyễn Xuân Diện).   – VTV CHUẨN BỊ CÔNG CHIẾU BỘ PHIM PHẢN QUỐC – Bài 2  —  (Nguyễn Xuân Diện).

- Không nên chỉ trích bầu chọn vịnh Hạ Long, vì sao? (Bút lông).

- Con đường trà Việt – Kỳ 3: Mơ về một “thánh địa” chè Việt (TT).  – Cổ vật và trà (Tin tức).

- Đợi rươi! (TTCT).

- Giá cả song hành với giá trị nghệ thuật (SGTT).

- Phạm Văn Mách: Kẻ vô gia cư (TP).

- Cuộc đời buồn thảm của “giai nhân tuyệt sắc“ phố Hàng Ngang (PLVN).

- Điểm lại những phát ngôn gây sốc tuần qua (TTVH).

- Ngày thứ hai của SEAGAMES  —  (RFA).  – SEA Games 26: VN giành thêm 2 HCV (NLĐ).  – SEA Games: “Tào Tháo rượt” VĐV Việt Nam.  – Sorry Games!  – (SGTT).   – Sea Games: Vừa thi đấu vừa thi công (TP).

20h40′:

- Nhà văn Nguyễn Đức Hùng: Mong có thêm những tác giả lớn tin cậy Việt Nam (TP).

- Nhiếp ảnh gia Việt Văn: “Kết nối” mặt người với tượng đá… (TTVH).

- Dang dở “Vườn hiện thực Nam Cao” (SK&ĐS).

- Phan Cẩm Thượng: Người Việt ăn mấy bữa? (TTVH).

<= “Trong ngày 11 tháng 11, trước 17 giờ, mỗi cán bộ công nhân viên Tập đoàn Tuần Châu tối thiểu 100 tin nhắn trở lên để bình chọn vịnh Hạ Long (tập đoàn Tuần Châu trả tiền). Ai dưới 100 tin nhắn nghỉ việc“. – Một cách bầu chọn lưu manh (Trương Duy Nhất).  – ‘Cái giá cho danh hiệu kỳ quan thế giới không hề cao’ (*)  —  (Mẹ Nấm).

- Đồ nhà quê! (TTVH).

- Brangelina đi thăm trại giam chuồng cọp Pháp (TT).

- SEA Games 26: Tường thuật ngày thi đấu thứ 2: Việt Nam đã có 15 HCV (TTVH).  – Đoàn Việt Nam đã leo lên vị trí thứ 2 với 14 HCV (TTXVN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- “Danh” của “kẻ sĩ” và nghĩ về triết lý giáo dục (GDVN).

- Nội thất trường học kém chuẩn: Tật mắt gia tăng (SGGP). - Những trường học sơ sài đến khó tin (VNN).

Trao giấy chứng nhận cho 34 giáo sư và 374 Phó giáo sư (SGGP).

Ba câu chuyện hiền tài (TVN).

- ‘Nữ sinh Việt hiểu điều này hơn Quốc hội Mỹ’ (VNN). Bài dịch từ bài đã điểm: Girls Just Want to Go to School (NY Times).

- Chỉnh sửa truyện Tấm Cám: Sẽ làm hỏng tác phẩm văn học dân gian (GĐ).  - Về việc sửa đoạn kết truyện Tấm Cám, GS Phan Trọng Luận: Bớt nghệ thuật để thêm tính tư tưởng (SGGP).

- VỤ CÔ GIÁO ĐÁNH HỌC SINH BẰNG CÁN CHỔI: Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế vào cuộc (PLTP).  – Cô giáo phạt 20 học sinh nằm lên bàn để đánh: “Xin cho tôi một cơ hội…” (PN Today).

- TRÀ SƠN PHẠM QUANG ÁI: TRAO ĐỔI VỚI NHÀ VĂN BÙI HOÀNG TÁM VỀ TRUYỆN TẤM CÁM (Nguyễn Trọng Tạo).

- Khoa học tại Việt Nam: Sự ra đi của các tài năng (Phía trước).

- High-fiber diet linked to lower colon cancer risk (CBS News). Theo một nghiên cứu mới cho biết, ăn nhiều thực phẩm có chất xơ, sẽ giúp giảm nguy cơ bị ung thư ruột kết  –  Dietary fiber, especially whole grains, may reduce the risk of colorectal cancer (LA Times). Theo nghiên cứu này, các loại thực phẩm có chất xơ làm từ nguyên hạt như: lúa mì, lúa mạch, oatmeal… sẽ tốt hơn chất xơ đến từ rau quả và trái cây.

13h40′:

- Lấy ý kiến quy trình kiểm định chất lượng đại học (TTXVN).

- Tốn trăm triệu sửa nói ngọng (VNN).

- Nguyễn Quang Lập: Cổ tích không thích thì sửa (Bee).

- Thay cha thay mẹ nuôi em (SGTT).

- Sách điện tử có hại đối với thị giác trẻ em (VNN).

- Phân tích bánh phở làm từ gạo biến đổi gien (TN).

20h40′:

- Kiểm định chất lượng giáo dục năm năm một lần (TP).

- Một góc nhìn về các giá trị tri thức đại học – GS Nguyễn Đăng Hưng  —  (Nguyễn Tây Ninh).

- Phỏng vấn GS Nguyễn Văn Hiệp, Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV Hà Nội: “Chữa “ngọng” l/n là chuyện.. .tào lao” (Bee). “Chương trình “chữa ngọng” tốn tiền, tốn công vô ích. Hà Nội nói S,X giống nhau, bắt giáo viên phát âm chuẩn “con chó”, “con trâu” trong lớp thì được, vì giáo viên phải làm theo phong trào, nhưng ra ngoài đường thì không thể bắt thế được”.

- GS Nguyễn Minh Thuyết: Bỏ truyện Tấm Cám ra khỏi SGK sẽ là điều rất đáng tiếc (VOV).

- Phát hiện mới về ngày tận thế (TP/Daily Mail).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang : Kiên quyết giữ 3,8 triệu ha đất lúa (SGGP).

- Trả giá đắt cho thủy điện (NLĐ).

Tiến sĩ Khải phải ngưng chữa bệnh tay chân miệng (TN). - Chữa tay chân miệng bằng Anolyte, Bộ Y tế làm thinh? (LĐ).

Bắt “đinh tặc” ở tiệm sửa xe Thanh Phước (TT). – Bắt giữ “đinh tặc” Trần Ngọc Tuân (PLTP).

- Vụ “học sinh nhặt 1,2 tỉ đồng trả lại người mất”: Chưa rõ ai đánh rơi và nhận lại tiền (PLTP).

- MÙA CHIM ÉN…QUAY  —  (Thắng xòe).

- Hồ Việt Sử ở đâu trong ngày tàn của Năm Cam (Nguoiduatin.vn).

- Vụ giết người tại ngân hàng: Nước mắt đưa tiễn người thân (Bee).

<- Man rợ: Nổi giận với gã chồng vô nhân tính, đánh vợ dã man rồi quay clip (PhunuToday). “Bị chồng lột trần bắt bò lết từ phòng này sang phòng khác trước mặt nhiều người  nhà chồng, vừa đánh gã chồng vừa quay video...”

- Bó tay! Nổi giận clip: mẹ dạy con 4 tuổi mắng chồng té tát (TTXVA). “Clip một bé gái chỉ chừng 4-5 tuổi cầm điện thoại thực hiện hai cuộc điện thoại tưởng tượng cho hai người cô bé gọi là ‘chồng một’ và ‘chồng hai’. Video này của cô bé được mẹ khuyến khích, và được nhiều người cho là chính mẹ dạy cô bé thực hiện đoạn hội thoại này”.

- Chuyến trở lại VN của “ông bà Smith” (TN).

- Động vật hoang dã thành “hũ rượu” giữa thủ đô  (Bee).

Tìm thiên đường, gặp địa ngục (Bee).

- Hai tỷ người trên Trái đất có nguy cơ thiếu nước  —  (RFI).

- Lũ lụt và sự nghiệp chính trị của thủ tướng Thái Lan (PLTP). - Sáng kiến trong lũ lụt ở Bangkok (TN). – Chính phủ Thái Lan xin lỗi người dân vùng lũ (TT).

- Quốc Vương Thái đang bị hôn mê – (RFA).

13h40′:

- Phỏng vấn ông Takagi Michimasa, chuyên gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA): ‘Hà Nội chỉ cần hạn chế xe cá nhân vào giờ cao điểm’ (VNE).  – Biển báo ‘giáo dục’ văn hóa giao thông ở thủ đô.  – Phụ xe bus Hà Nội giận khách, chán nghề (ĐV).

- Phòng khám Trung Quốc thời “nín thở qua sông” (SGTT).

- Khởi tố, bắt tạm giam lái xe vụ tai nạn ở Bình Thuận (TTXVN).

- Nuôi người điên không công (TN).  – Tư Phước làm phước (TT).

- “Ẩn họa trúc đào” trên đường phố Việt Nam lên báo châu Á (DV).

- 1.000ha rừng sẽ có 1 kiểm lâm (DV).

20h40′:

- Đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương: Hư hỏng trên… một đống tiền! (TT).

- “Cán cân” y tế đang bị lệch? (LĐ).

- Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì tắc toilet (VNE).

- Cận cảnh khu tái định cư bị bỏ hoang (VNE). – Cuộc sống trong lều tạm tái định cư.

- TP.HCM: Va chạm xe, chém người điên cuồng (VNN).

- Chồng hèn nhát nhìn vợ bị hãm hiếp (TP).

- Trận lụt lịch sử Bangkok 2011 và giá phải trả cho sự phát triển (CAND).  – Việt Nam tặng thuyền thúng cho người dân Thái Lan (TTXVN).

QUỐC TẾ

- Liên Đoàn Ả Rập tạm thời đình chỉ quy chế thành viên của Syria  —  (RFI).  – Liên đoàn Ả rập tạm thu hồi tư cách hội viên của Syria vì vụ đàn áp  —  (VOA).  – Syria Suspended From Arab League for Violence to Protesters (BusinessWeek). – Syria: Ít nhất 20 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo động  —  (VOA).

- Châu Âu mở cơ quan đại diện tại thủ đô Libya  —  (RFI).  – Cựu thủ tướng Libya xin tị nạn chính trị (TN).  – Niger dành qui chế tị nạn cho con trai ông Gadhafi  —  (VOA).

- Nổ lớn tại kho đạn trong căn cứ quân sự gần thủ đô Iran  —  (RFI).   – 15 người thiệt mạng trong những vụ nổ ở Iran   —  (VOA). - 17 người thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn ở Iran - (VOA).

Hội đồng Bảo an hoãn bỏ phiếu công nhận Palestine (SGTT). – Palestine xem xét bước kế tiếp trong cuộc vận động để trở thành hội viên LHQ  —  (VOA).

- Kenya yêu cầu các nước Ả rập hỗ trợ để đánh bại phiến quân al-Shabab ở Somalia  —  (VOA).

- Phà bị cướp gần Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ  —  (VOA).  – Phiến quân người Kurd bị hạ sát sau khi cưỡng chiếm tàu chở khách ở Thổ Nhĩ Kỳ  —  (VOA).

Một phần tử Hồi giáo hiếu chiến giết chết 7 người ở Kazakhstan - (VOA).

- Thủ tướng Berlusconi sẽ từ chức trong ngày hôm nay  —  (VOA). Thủ Tướng Berlusconi từ chức, chấm dứt thời kỳ nhiều tai tiếng ở Ý - (VOA). - Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đệ đơn từ chức (TTXVN).

5 lý do Mỹ và Israel chưa dám tấn công Iran (VTC).

- Công nghệ ô tô bọc thép Italia: Nga mất tiền mua, Trung Quốc ăn cắp (VietnamDefence).

Hàng bãi rác Trung Quốc nhờ đâu “tuồn” vào quân đội Mỹ? (VTC).

- Ông Strauss-Kahn muốn ra tòa sớm (NLĐ).

- Putin tái tranh cử “không vì cá nhân”  —  (BBC).

- Nhật Bản cho báo chí đến xem nhà máy điện hạt nhân Fukushima  —  (VOA).

Vòng cung Ấn – Nhật (TN).

- Ngô Minh Trí: Tham vọng NATO 3.0 (TN).

- Thê thảm ngày lễ Độc lập ở Ba Lan – (ĐCV).

13h40′:

- Mỹ – Nga – Trung bàn về tương lai Iran (VNN/Aljazeera/ BBC/WSJ).  – Tổng Thống Obama áp lực Nga và TQ trừng phạt Iran  —  (RFA).

- Xyri: Người biểu tình tấn công đại sứ quán Arập Xêút và Cata (Tin tức).

- Bùng nổ đụng độ các phe phái gần thủ đô Tripoli (TTXVN).  – Nam Phi-Pháp giải quyết vấn đề Libya hậu chiến (TTXVN).

- Thủ tướng Ý chính thức từ chức (TT).

- KCNA – Triều Tiên: Nhật Bản đã sở hữu vũ khí hạt nhân (GDVN/Quang Minh).

- Đảng nước Nga đề cử ông Putin tham gia tranh cử Tổng thống (GDVN/Rian).

20h40′:

- Israel hết “nghe lời” Mỹ? (TN).

- Ý bắt đầu đàm phán tìm tân lãnh đạo  —  (BBC).

- Dân Ý ăn mừng việc Thủ tướng từ chức (Bee/Reuters).  – Sự nghiệp “ồn ào” scandal của Silvio Berlusconi (VNN/BBC).

- Lực lượng trung thành với Gaddafi lại trỗi dậy? (GDVN/Reuters).

- Nhật kêu gọi Nga đàm phán tích cực về đảo tranh chấp (VNE).

- Thủ tướng Vladimir Putin và những “kịch bản” cho nền chính trị Nga (Petrotimes/RIA/Xinhua).

- Số người Mỹ vô gia cư đạt kỷ lục (TP/Utro.ru).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 12/11/2011;  + Trang địa phương – 12/11/2011;  + Sự kiện và bình luận – 12/11/2011;  + Câu chuyện văn hóa – 12/11/2011;  + Tài chính kinh doanh trưa – 12/11/2011;  + Cuộc sống thường ngày – 12/11/2011;  + Thời sự 19h – 12/11/2011.

* RFA: + Sáng 12-11-2011

Tối 12-11-2011

* RFI: 12-11-2011

244 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 13-11-2011”

  1. Cáo Phó đã nói

    Cứ trước mỗi khó khăn thì Đảng ta lại nói là môt cuộc cách mạng. Sau mỗi cuộc cách mạng thì Đảng ta lại gọi là một bước ngoặt. Cứ sau mỗi bước ngoặt thì chúng ta lại trở về vị trí cũ

  2. ABC đã nói

    “Lúc này hơn lúc nào hết, Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải hy sinh các đặc quyền, chấp nhận chia sẻ quyền điều hành đất nước. Đây là một hành động hy sinh rất nhỏ so với những hy sinh và thiệt thòi của toàn dân trong nhiều thập niên qua”.
    Sao lại có cái gọi là “Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải hy sinh …” Nếu ở một đất nước văn minh, dân chủ thì những người nào, những nhóm người nào dám xâm phạm đến lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân thì chắc chắn những kẻ đó sẽ bị tống cổ vào nhà đá hoặc xử trảm.
    Thử ngó sang Hàn Quốc, Nhật Bản …
    Chứ làm gì có cái chuyện “xin giặc rủ lòng thương”
    Nực cười ở cái đất nước này.

  3. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng đã nói

    Kẻ nào bán rẻ Tổ quốc và Dân tôc Việt Nam cho lũ Tàu ô thì kẻ đó sẽ sống trong sợ hãi và chết trong ô nhục. Cho dù kẻ đó còn sống hay đã chết hoặc kể đó được dựng lên thành thần tượng để bắt Dân tộc Việt Nam phải học tập và kính trọng.

  4. Dzung Tien Tran đã nói

    Nơi chia sẻ tiếng nói voice “Ba Sàm Ba Láp” qua account Facebook của bạn:

    http://tinychat.com/buihang

    Một người mến mộ Chị Bùi Hằng.

  5. Bộ Văn hóa dạo này điên cuồng làm ăn quá ha? đã nói

    Nghe nói bộ phim này chỉ là cớ để một công ty ngoại đạo như công ty Trường Thành sử dụng trường quay Cổ loa vào một phi vụ làm ăn nhân danh điện ảnh. Nghĩa là dùng mặt bằng của Bộ Văn hóa vào một trò gì đó. Vì thế Bộ Văn hóa phải tìm mọi cách cho ra phim để thông mạch…tiền. VTV cũng được lôi vào nhóm lợi ích chăng? Không biết có đúng thế không? Bác nào trong ngành văn hóa kiểm tra dùm! Chẳng lẽ Bộ VHTTDL sau vụ thất thoát 42 tỷ vẫn máu làm ăn đến thế, bất chấp đaọ lý và dư luận? Hoàng Tuấn Anh quyền lực mạnh cỡ nào mà dám chơi vỗ mặt nhân dân vậy?Thằng cha Sơn Giám đốc Trường Thành biết gì mà viết KB, rồi cho thằng oắt con tên Cường gì đó chưa biết gì về điện ảnh làm đạo điễn. Tất cả là trò bán tên, bán cái, bán nước, bán tổ tiên thôi! Tiếc là Bộ VHTT lại hung hăng cậy quyền dây vào chuyện này. Để xem Hoàng Tuấn Anh mạnh cánh đến đâu!

  6. Khách đã nói

    “Chữa “ngọng” l/n là chuyện.. .tào lao”

    Đúng ! quá tào lao.
    Tàng hình VTV đọc : đ/c Chường Chinh, đ/c Nguyễn Phú … Chọng (nú)
    … Chường xơn Đông nắng Tây …
    Ngon “sữa” đi !


  7. Cuộc đô vật nháng lửa giữa CAO BỒI & BỢM HÁN trên Vành cung Xuyên Thái Bình Dương
    =================================

    Cuộc đô vật : thằng tám lạng – thằng nửa cân !

    Sau màn đấu khẩu bút chiến về Nhân quyền

    Lửa Thiêng tự thiêu dây chuyền tăng ni Tây Tạng

    Đối tác Xuyên Thái Bình Dương chú Chệt bị lãng quên !

    Ai mời thằng chuyên cóp chép ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ

    Bất chính lũng đoạn ngoại hối + Doanh nghiệp Nhà nước kiểu xã hội đen

    Chiêu đô vật kinh tế – thương mại – an ninh – chiến lược

    CAO BỒI & BỢM HÁN va đầu cụm trán trước 21 Quốc thần (1) !

    Khựa tận dụng quyền lực mềm « 16 chữ dzàng + 4 Dốt »

    Mua chuộc Việt gian – Phi gian – … rồi bẻ đũa từng chiếc lẫn thôi miên !

    Chú SAM đích nhắm cuối cùng gạt ra rìa Vành cung : chú CHỆT  ! (2)

    Trận đấu mới vài hiệp đầu .. .. mồ hôi sứt trán bể môi nhịp độ cuồng điên !

    TỶ LƯƠNG DÂN

    1. 21 nền kinh tế tại Thượng đỉnh APEC : Mỹ, Úc, Brunei, Chilê, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam, Canada, Nhật Bản,Nam Hàn, Phi Luật Tân….

    2. Mục đích cuối cùng của Mỹ là gạt Trung Quốc ra khỏi Khu vực Tự do Thương mại qua hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương

  8. Khách đã nói

    - Chồng hèn nhát nhìn vợ bị hãm hiếp (TP).

    Cái này sao gọi là hèn nhát được, nó cũng giống cảnh chính quyền nhìn dân chài bị bọn Tàu giết hại thôi mà.

  9. [...] Tin Chủ Nhật, 13-11-2011 [...]

  10. nieman54 đã nói

    http://www.reuters.com/article/2011/11/13/us-china-seas-idUSTRE7AC01A20111113

    “China unlikely to budge” mà dịch là “Không chắc Trung Quốc đụng tới” thì sai quá!
    “To budge” là “nhúc nhích”, “lay chuyển”. Trong văn cảnh này phải dịch là “ít khả năng Trung http://www.reuters.com/article/2011/11/13/us-china-seas-idUSTRE7AC01A20111113Quốc sẽ lay chuyển” hoặc “Không chắc Trung Quốc sẽ nhượng bộ” hoặc đại loại thế.

  11. Bình Loạn Viên đã nói

    Phải chẳng “đồng chí” công an này còn chút tình người nên đã quên nhiệm vụ:
    Công an viên đánh tháo kẻ bị truy nã

  12. [...] by Basamnews on [...]

  13. Khách đã nói

    Về giản dị như chú Nghị:
    Muốn giáng chức ai thì hãy thăng chức cho người ấy.
    …TônTử…?

  14. Cỏ lông heo đã nói

    http://tintuconline.com.vn/vn/thuongnhat/504125/index.html
    ————
    @BTV : bác dìm hàng em ghê rứa!

  15. nhận thức lại đã nói

    có vài lời với bác Nguyễn quang Lập trong bài “Cổ tích không thích thì sửa”:
    bác nói” ái mà ngày nay ta cho là ác thì xưa là chuyện bình thường. ” như vậy là hiểu sai về chuyện cổ tích rồi. chuyện cổ tích có thể không có thật, nhưng Ý TƯỞNG GIÁO DỤC trong cổ tích là sự đúc kết và mong muốn có thật.
    vì thế cái kết của câu chuyện tấm cám là là ý tưởng” ở ác gặp ác” ” gieo gió gặp bão”, nhằm giáo dục chứ không phải đoạn kết THIẾU NHÂN VĂN so với thời nay.
    cái quan trọng là người dạy có biết phân tích, giáo dục hay không. chứ cái cách HỌC VẸTvà DẠY VẸT thì mới dẫn dến kết quả THIẾU NHÂN VĂN VÀ NGUY HIỂM.

    xin sẻ cùng bác LẬP !

  16. Cỏ lông heo đã nói

    http://forum.tccl.info/yaf_postst411_Nhan-vien-nao-bau-chon-cho-Ha-Long-duoi-100-tin-nhan-thi-nghi-viec.aspx

  17. Cỏ lông heo đã nói

    http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/374717_2153750284264_1261635815_31861113_642027461_n.jpg

  18. DzNT đã nói

    Định không còm nhưng thấy có nhiều “du kích” làm bia đỡ đạn cho VTV chiếu bộ phim phản quốc nên không chịu nổi nữa,đành có đôi lời:
    1. Rõ ràng đó là bộ phim không mang bản sắc Việt Nam = Trung Quốc!
    2. Nếu chiếu nó, đồng nghĩa các người rắp tâm muốn bán nước!
    3. Kịch liệt phản đối bộ phim phản quốc này!

    • dưới chân núi lớn đã nói

      mấy ông cứ la nhưng không có biện pháp nó không sợ đâu.
      theo tôi nó chiếu một ngày toàn dân không trả tiền tv một tháng,
      lôi đầu tuị nó ra ańh sáng bắt nó chịu tội khi có thể
      lý do :nó là kẻ đồng hóa vn, toàn dân phản đối ,không chấp nhận những hình ảnh như thế trong gia đình làm hư hỏng con cháu.v.v…các ông phãi tìm mọi cách lôi tuị nó ra trước mặt dân chúng vn trên toàn thế giới

  19. nicecowboy đã nói

    KHÔNG NHẮN ĐỦ 100 TIN BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG THÌ… BỊ ĐUỔI VIỆC.

    Chuyện không tin nổi mà có thiệt 100% tại Công ty của ông Chúa đảo Tuần Châu ! Đúng là suy nghĩ của ông vua chúa, không cần biết công nhân nghĩ gì, không cần sợ vi phạm Luật, luật lao động, quyền tự do tối thiểu của công nhân… (Chắc ông chúa đảo này cho rằng mình cứ làm trước, rồi sẽ sửa đổi Luật Lao động thêm vào điều khoản này cho thích hợp sau : điều khoản không bầu chọn VHL là vi phạm kỹ luật lao động đến mức phải đuổi việc !).

    Thế mới biết dù làm giàu cở nào, nhưng cái gốc gác, cái nền tảng văn hóa không phải một sớm một chiều mà có được. Nhục thật cho mấy anh này. (Cũng đã có lần muốn mua danh bằng cách dựa hơi Ngô bảo Châu )

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Ở một xã hội toàn những chuyện điên rồ thì chuyện đó trở nên bình thường.

    • Khách đã nói

      Cái này gọi là dương cao ngọn cờ Đinh La Thăng.

    • người dân đã nói

      Sâu bọ mà lên làm người.
      Hình hài thì có, tâm hồn thì không.
      Số này lại hơi bị đông.
      Rất tiếc chúng lại có quyền sát sinh.

  20. Cỏ lông heo đã nói

    Sorry!
    XH nào mà tha hóa con người đến vậy!

  21. Khách đã nói

    KHÔNG NHẮN ĐỦ 100 TIN ĐỂ BÌNH CHỌN VỊNH HÀ LONG THÌ … BỊ CHO NGHĨ VIỆC !

    Tin nổi không ? Chuyện khó tin mà có thiệt 100%, công khai luôn, chẳng còn biết xấu hổ, chẳng còn xem luật pháp, luật lao động, quyền tự do tối thiểu của người lao động ra gì cả…

    Đó là ở công ty của chúa đảo Tuần Châu, một công ty tư nhân mà còn thế thì nói gì đến công ty nhà nước. Đúng là cái suy nghĩ của một ông vua , ông chúa. Hởi ôi, thế mới biết giàu tiền giàu bạc thì có thể nhanh chóng, nhưng cái gốc rể văn hóa không phải một sớm một chiều mà giàu có đượtc.

    (Xem blog TDN thì sẽ biêt1 rõ hơn về tin này)

    • Nguyên Vũ đã nói

      Đề nghị công an vào cuộc. Làm gì có chuyện vô lý đó được, báo chí ta dám đăng vụ này không nhỉ?

    • BANGBANG-Sgn đã nói

      Ai nói công ty Tuần Châu là cty Tư Nhân_Sao còn ngô nghê quá dzậy cà !!!!

  22. KHÁCH SỘP đã nói

    ANH BA SÀM SAI RỒI.
    ABS nói HCĐ nhận lời sang thăm VIỆT NAM là không chính xác.
    HỒ CẨM ĐÀO nói : Các đồng chí lãnh đạo TRUNG QUỐC sẽ sang thăm VIỆT NAM.

    BS: Mời bác coi kỹ lại: … trả lời là sẽ qua thăm “vào thời điểm thích hợp”. Và xin nói thêm: các chương trình thời sự của VTV1 mà BS trích dẫn lại đều được ghi âm đầy đủ.

  23. khách đã nói

    “- Thời sự VTV1, cảnh CT Trương Tấn Sang gặp Hồ Cẩm Đào tại APEC, không có màn dùng … hai tay như các bác Mạnh (mà không mạnh. Hì hì!), Trọng (rất kính trọng “bạn vàng”). Các bộ trưởng bắt tay HCĐ cũng với vẻ đĩnh đạc. Chi tiết có đoạn HCĐ mời CT TTS qua thăm TQ. Chủ tịch “nhận lời” (thiếu chữ “vui vẻ” như thông lệ. Tất nhiên rồi! Đáng ra còn phải … “cẩn trọng nhận lời” ấy chớ). Chủ tịch TTS lại mời HCĐ, Tập Cận Bình qua thăm. Lần nầy tay Đào có tiến thêm một bước, trả lời là sẽ qua thăm “vào thời điểm thích hợp” (chớ không chỉ “cám ơn” như khi bác Trọng mời).

    Tiếp đến có cảnh ngồ ngộ. Đó là vợ chồng TT Obama gặp vợ chồng CT Trương Tấn Sang, họ đều bắt … hai tay bên ta. Nghe như muốn gửi thông điệp đến dân, quan xứ Việt: hãy vững vàng hơn, đừng sợ thằng “bạn vàng”. Hề hề!”

    Trang Ba Sam nên đưa hinh chương trình nay đê mọi người xem lại.

  24. KHÁCH SỘP đã nói

    Lúc nãy coi chương trình thời sự của VTV, thấy ông OBAMA “khúm núm” đưa hai tay bắt tay bác SANG. he he… Vậy mà bác SANG nhà mình không chịu đáp lễ bằng hai tay, bác SANG vẫn bắt một tay thôi, ngó thấy bác SANG đúng là SANG và OÁCH nữa chớ.

    • Levan đã nói

      Khổ quá ! Kiểu bắt tay bằng 2 tay nếu còng lưng mới là khúm núm,bợ đỡ; chứ còn thẳng lưng mà lại còn cười vui nữa thì là thân tình, vui được gặp gỡ.Thật quái lạ là người ta dễ dàng không phân biệt được 2 kiểu bắt 2 tay này.
      Bây giờ thấy ông OBAMA đưa hai tay bắt tay ông TTSANG không biết mọi người ,trong đó anh Ba sàm , có nghĩ lại không khi vừa mới đây công kích kịch liệt ông NPTrọng đã bắt 2 tay với ông HCĐào ?

      BS: Bác này chắc phải có cách sao đó để có thêm kiến thức xã hội, mới phân biệt nổi lối cư xử với kẻ bề trên sao cho đỡ cái vẻ xun xoe và với người yếu hèn hơn sao cho trọng thị.

      • KHÁCH SỘP đã nói

        CÁC BÁC ĐỂ Ý KỸ CHỮ “KHÚM NÚM” ĐỂ TRONG NGOẶC KÉP NHÁ.
        KHÁCH SỘP NÓI ” KHÚM NÚM” TRONG NGOẶC KÉP LÀ CÓ Ý NGHĨA KHÔNG PHẢI LÀ KHÚM NÚM.

  25. KHÁCH SỘP đã nói

    CHÀO ANH BA SÀM, CHÀO TẤT CẢ CÁC BÁC “KHÁCH”>

    Tôi ra đây có phải xưng danh không nhẩy???

    TÔI LÀ CŨNG LÀ KHÁCH TÊN TÔI LÀ “KHÁCH SỘP”!!!

    ĐỀ NGHỊ CÁC BÁC “KHÁCH” KHÁC CŨNG PHẢI XƯNG DANH NHẨY!!!

  26. KHÁCH SỘP đã nói

    NHÀ ANH BA SÀM NHIỀU “KHÁCH” QUÁ.

  27. khách đã nói

    Trương Duy Nhất

    Một cách bầu chọn lưu manh

    http://truongduynhat.vn/?p=4033

  28. Cỏ lông heo đã nói

    19h30′ – Thời sự VTV1, cảnh CT Trương Tấn Sang gặp Hồ Cẩm Đào tại APEC, không có màn dùng … hai tay như các bác Mạnh (mà không mạnh. Hì hì!), Trọng (rất kính trọng “bạn vàng”). Các bộ trưởng bắt tay HCĐ cũng với vẻ đĩnh đạc. Chi tiết có đoạn HCĐ mời CT TTS qua thăm TQ. Chủ tịch “nhận lời” (thiếu chữ “vui vẻ” như thông lệ. Tất nhiên rồi! Đáng ra còn phải … “cẩn trọng nhận lời” ấy chớ). Chủ tịch TTS lại mời HCĐ, Tập Cận Bình qua thăm. Lần nầy tay Đào có tiến thêm một bước, trả lời là sẽ qua thăm “vào thời điểm thích hợp” (chớ không chỉ “cám ơn” như khi bác Trọng mời).

    Tiếp đến có cảnh ngồ ngộ. Đó là vợ chồng TT Obama gặp vợ chồng CT Trương Tấn Sang, họ đều bắt … hai tay bên ta. Nghe như muốn gửi thông điệp đến dân, quan xứ Việt: hãy vững vàng hơn, đừng sợ thằng “bạn vàng”. Hề hề!
    (ABSnews)

  29. Thành đã nói

    “Tiếp đến có cảnh ngồ ngộ. Đó là vợ chồng TT Obama gặp vợ chồng CT Trương Tấn Sang, họ đều bắt … hai tay bên ta. Nghe như muốn gửi thông điệp đến dân, quan xứ Việt: hãy vững vàng hơn, đừng sợ thằng “bạn vàng”. Hề hề!”

    Và chưa có tuyên bố chung gì!!! Chỉ bắt tay là hết!

    • Thành đã nói

      Có một VĐV Hà Minh Thành môn súng ngắn bắn nhanh nhận huy chương vàng Sea Game 26, không phải HMT người Nhật đâu à nha!

  30. Khách đã nói

    Lố bịch Việt Nam XHCN:
    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fqnaynzonbia.oybtfcbg.pbz/2011/11/pnv-tvn-pub-qnau-uvrh-xl-dhna-tvbv.ugzy
    ‘Cái giá cho danh hiệu kỳ quan thế giới không hề cao’ (*)

    • Đoán Toàn Sai đã nói

      Cái này mà đúng thì nên mừng cho ngành giáo dục VN, đến cậu ấm mà đi thi cũng…B

    • KHÁCH SỘP đã nói

      BÁC “KHÁCH” NÀY VỚI BÁC “KHÁCH” BÊN DƯỚI LÀ MỘT HAY LÀ HAI ???

  31. Khách đã nói

    “Cậu Nghị thi đậu và hệ B (dài hạn tập trung) Khoa Kĩ sư Xây Dựng của trường ĐHKT TP.HCM (94X3) vào năm 1994. Hai năm sau chắc là nhờ cậu mà bổng nhiên lớp này được nâng cấp thành lớp hệ A (chính qui).” – danlambao
    - Vụ này là thế nào ta ?

    • Đoán Toàn Sai đã nói

      Đoán Toàn Sai đã nói

      Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.
      13/11/2011 lúc 19:51
      Cái này mà đúng thì nên mừng cho ngành giáo dục VN, đến cậu ấm mà đi thi cũng…B

    • Thành đã nói

      Đơn giản như đan rổ có gì phải lăn tăn.

  32. Khach đã nói

    - Vụ “học sinh nhặt 1,2 tỉ đồng trả lại người mất”: Chưa rõ ai đánh rơi và nhận lại tiền (PLTP).

    Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ chuyện này. Hồi hộp quá!

  33. Khách đã nói

    Dân đen SG đã nói

    13/11/2011 lúc 18:22

    Bộ phim Lý Công Uẩn đường tới Thăng Long (……)
    Riêng tui không bao giờ tin là phim này phản động – vì nếu như vậy thì chắc chắn VTV không bao giờ (dám) chiếu. Chúng ta cần phải hiểu rằng việc chiếu bộ phim này cho thấy VTV rất vững tin vào khả năng thẩm định của mình.
    Tui ủng hộ việc chiếu. Nếu tốt thì OK, còn nếu xấu thì càng tốt chứ sao !

    ——————
    Bác này chắc khoái ăn há cảo với xì dầu, hủ tíu mì với hoành thánh hơn ăn cơm. Có những việc NN biết là sai lè lè, là phản dân hại nước mà vẫn cố làm huống hồ là cái bộ phim tàu nói tiếng Việt này. Chẵng hạn như dự án boxit hay cái hiệp định biên giới đã khiến cho Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, núi Lảo Sơn lùi sâu vào lãnh thổ khựa…

    • Dân đen SG đã nói

      Bác hiểu sai ý tui rùi:
      - Nếu phim có nội dung tốt thì đó là điều OK – bình thường.
      - Còn nếu bộ phim có nội dung xấu thì “càng tốt” – vì qua đó đông đảo người dân sẽ có bằng chứng để lật mặt những kẻ phản động thực sự.
      Tui chỉ thích lịch sử đúng sự thật – dù xấu hay tốt – nhưng phải được ghi nhận đúng sự thật, không giả dối.

      • Hahaha đã nói

        Người lớn hiểu, ok… Còn trẻ con như tờ giấy trắng, nhồi vào Tây Du Ký đã khủng đến thế nào, rồi Bao Công, giờ thêm đường đến Thăng Loăng. Một bộ phim mang tư cách là nghệ thuật, nhưng nếu là PHIM LỊCH SỬ nó còn nhiều ý nghĩa khác nữa: vun đắp cho tình yêu đất nước, giúp lưu giữ truyền thống, lịch sử… Chiếu 1 bộ phim xuyên tạc lịch sử, văn hóa thì tác hại là vô cùng lớn với giới trẻ…

        Bác có ủng hộ chiếu sex trên truyền hình không?
        Phim này cũng vậy đó – nó là thuốc phiện (với các cảnh quay võ thuật, hoành tráng) và đồi trụy (xuyên tạc cuộc sống Việt, văn hóa Việt – vd biến anh hùng Lê Hoàn thành 1 kẻ chẳng ra sao)

  34. khách đã nói

    Mấy hôm nay VTV4 có thông báo là sắp tới đây VTV4 sẽ phát trên kênh nầy một chương trình tiếng Trung (tiếng Hoa).
    VTV4 là kênh đối ngoại của VTV, đối tượng chủ yếu là người Việt sống ở nước ngoài. Nay VTV phát thêm chương trình tiếng Trung không rõ với mục đích gì. Tuyên truyền sâu rộng với Việt kiều về đất mẹ Trung Hoa vĩ đại chăng?

    • khách đã nói

      À, quên nữa, người Việt có nghe được tiếng Trung (Hoa) đâu?

    • Nguyên Vũ đã nói

      Không nên cực đoan. Có thể là kênh để “diễn biến hòa bình” bọn Tung Của chăng.
      Đành phải chờ và coi vậy.

  35. Khách đã nói

    VTV CHUẨN BỊ CÔNG CHIẾU BỘ PHIM PHẢN

    QUỐC – Bài 1

    Chuẩn bị công chiếu phim “Lý
    Công Uẩn – đường tới thành
    Thăng Long”

    Nhà phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan

    từng viết: “Một bài phê bình điện ảnh chỉ
    thực sự cần thiết cho khán giả và người
    sáng tác điện ảnh khi người viết bàn thẳng
    vào những gì có trên màn ảnh một cách
    khách quan và sâu sắc, từ đó nhìn nhận
    công bằng ý nghĩa xã hội và giá trị nghệ
    thuật của bộ phim…”.

    Bởi vậy, thiết nghĩ hãy để bộ phim ra mắt
    khán giả! Công chúng là người thẩm định
    công minh nhất, đầy đủ và chính xác nhất.

    Vì nghệ thuật đích thực là phục vụ số đông
    công chúng, chứ không phải là “chiều” theo
    một số ít hoặc một nhóm người nào! Cũng
    thiết nghĩ, Đài THVN nên sớm triển khai kế
    hoạch phát sóng công chiếu bộ phim để

    khán giả sớm được thưởng thức và thẩm
    định giá trị đích thực đó.

    ——————–

    Tác giả cho rằng hãy để
    khán giả sớm được thưởng thức bộ phim và thẩm
    định giá trị đích thực đó.
    … Xin được hỏi, làm cách nào để biết khán giả đã thẩm định giá trị đích thực của phim khi chiếu đại trà trên TV? Và tại sao NN lại thu hồi những cuốn sách hoặc cấm những tác phẩm văn học mà công chúng chưa có cơ hội tiếp cận để thẩm định giá trị đích thực của nó? Hay nói theo cách tác gỉa nói là tại sao NN không để công chúng được thưởng thức những tác phẩm đó để đưa ra những thẩm định giá trị đích thực?

  36. [...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  37. Dân đen SG đã nói

    Bộ phim Lý Công Uẩn đường tới Thăng Long phản động hay xấu xa gì đó cứ phải chiếu lên bàn dân thiên hạ mới biết, mới bình bàn. Chứ lâu nay cứ úp úp mở mở, bác này bác kia phê bình phê phán – nói thật – cũng chỉ nửa tin nửa ngờ.
    Riêng tui không bao giờ tin là phim này phản động – vì nếu như vậy thì chắc chắn VTV không bao giờ (dám) chiếu. Chúng ta cần phải hiểu rằng việc chiếu bộ phim này cho thấy VTV rất vững tin vào khả năng thẩm định của mình.
    Tui ủng hộ việc chiếu. Nếu tốt thì OK, còn nếu xấu thì càng tốt chứ sao !

    • Khách đã nói

      Có những loại thuốc độc không cần phải thử rồi mới biết nó độc và không uống!

    • phamdinhtan đã nói

      Vậy thì trên VTV có hình cờ Trung cọng 5 ngôi sao là sao??? Anh giải thích cho Bà con biết đi-Và Ông Tướng Vịnh hứa với Tàu là gì sau khi ấy thế nào?- Anh dành thời gian viết gởi cho Anh Ba đăng Bà con “học tập” nhé – Cám ơn-Tại thấy Anh có ý khác mọi người nên hỏi cho mở mang “trí tệ”-

  38. khach đã nói

    Bàn về bộ phim Phản quốc sẽ lại được chiếu VTV, tôi thấy các vị trong Blog TS Diện bàn mà oải quá : Đúng là Sĩ Phu, Trí thức thời nay !!!! Haha

    Các bác cứ tranh với cái công ty phim này, công ty ảnh nọ, rồi nhà đài này, bộ văn hóa nọ thét tôi cũng không còn hiểu quý vị đang suy nghĩ gì hay chỉ chạy vòng vòng ! Trí thức sao mà lạ vậy hè !

    Nếu đã thấy rỏ đây là bộ phim phản quốc, mà nội dung, cách tiến hành thì quá rỏ , nhân dân, dư luận đã nói quá nhiều nhưng bọn chúng vẫn làm tới thì chúng nói coi nhân dân ra cái gì nữa mà bàn với luận !

    Bộ văn hóa có dám cho chiếu không, VTV dám cho chiếu không nếu không có một cái bộ to hơn hãy nói cho rõ với nhau đi , dấm dúi mãi làm gì , kẻ sĩ sao mà hèn thế, nhục thế, cái rõ như ban ngày cứ nói vòng vo tam quốc để làm gì ?!.

    Nói trắng ra bọn chúng là một lũ phản quốc đã rớt mặt nạ vậy thôi. Nếu chúng ta không dám dũng cảm nói sự thật thì dạy con cháu sự dũng cảm & chân thật để mà làm gì hè … Chẳn phải chúng ta đã thành một lũ hèn mà vẫn cứ cho mình là những sĩ phú trí thức khả kính đó sao !

  39. Khách đã nói

    Khách đã nói
    13/11/2011 lúc 14:27

    Cháu nó ăn gì mà khôn thế?
    Vậy ông nó ăn gì mà lú thế? không thấy Bác Cua nói tới
    .

    Khach đã nói
    13/11/2011 lúc 15:49

    Chắc ăn của đút lót mới khôn kiểu như vậy.

    ——————–
    Một người hàng xóm có đứa con học rất giỏi nhận được học bỗng ngoại viện của Úc. Người bạn -là một quan chức cán bộ chủ chốt- ghé thăm trầm trồ :” Cháu nó học giỏi quá”. Ông ấy trả lời:” Vâng, cũng nhờ ba mẹ cháu không ai làm cán bộ đấy ạ” – “…..!!!”

  40. Khách đã nói

    Nhìn tấm danh thiếp của tên thầy chùa Thích Thanh Tứ thật không sao hiểu nổi nơi cửa thiền môn lại tồn tại con người háo danh như thế , không có tư chất cũng như đạo đức nhà Phật .Hy vong không còn những tên thầy chùa như thế trong cái xã hội nhiễu nhương nầy , nếu có Chủ trì nào như thế ở bất cứ Chùa nào cũng vậy mong rằng các tín đồ hãy tẩy chay họ

    • Người Hà nội đã nói

      hi hi, Hòa thượng Thích Đủ Thứ mà bác, bó tay luôn ! In nhhiều chức danh bằng cấp thế làm gì có ai kiểm tra đâu mà lo.

    • phamdinhtan đã nói

      Chắc Anh quên-Hòa thượng hay Đại đức gì ở Thừa thiên mặc cà sa làm cả cái “ăn tân máy quay phim” cả 7 ngàn đô la đấy – Tôi kiếm lại hình ảnh và bài không nổi,nhưng Bà con trên nhà Anh Ba chắc kiếm ra đấy- Tu mà…hành đấy chứ.

  41. Khách đã nói

    - 2 TRANG SÁCH GỬI TẶNG CÔNG AN HÀ NỘI

    — (Nguyễn Xuân Diện).

    ——————
    Bác Diện lạc hậu tình hình rồi, còn phiên bản mới nhất (latest version) của ngành với slogan :” CAND chỉ biết còn đảng, còn mình” được in trang trọng ngay trang bìa. Hic!

  42. Rửa tiền đã nói

    - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang : Kiên quyết giữ 3,8 triệu ha đất lúa (SGGP).
    ——–
    Ủng hộ Quang đại ca !
    Chẳng những thế, phải ra soát lại mấy cái “khu công nghiệp hoang vắng” ,mấy cái “sân golf để bò ỉa”…v.v. Trả đất, khoán ruộng cho bà con để họ còn làm ra hột lúa cho mà ăn !
    Chỉ ½ diện tích khu công nghiệp hiện tại , nếu định hướng và quản lý đúng / hiệu quả cũng quá đủ cho “hiện đại hóa” đất nước rồi ! Nhìn khu công nghiệp và cách thức quản lý của các quốc gia thiếu đất mà xem, mà học !

    Quang đại ca phải ép mấy chú Tham ở các địa phương đưa ra cam kết Hiệu quả Kinh tế- Xã hội của “khu công nghiệp” họ đang nắm. Coi chừng nó rình rình…”phân lô”, “ chia của”, “ rửa tiền”.. như bao lâu nay đó nha! Người dân không tha cho đâu !

  43. Khách đã nói

    Hãy xem 2 ông già hôn nhau: tạp chí Phía trước:
    Erich Honecker
    Lãnh đạo cộng sản cuối cùng của Đông Đức

  44. Ngưởi biết rõ chuyện này đã nói

    …”Mua lại dự án lợi hơn nhưng không được
    Trong văn bản gửi cơ quan chức năng tháng 3-2009, ông Dương Tuấn Minh – tổng giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận – cho biết BIDV đề nghị mua dự án là 9.889 tỉ đồng, hình thức mua chịu 5.380 tỉ đồng trả trong bảy năm, thanh toán xong toàn bộ số tiền trong tám năm và thời gian thu phí là 60 năm.
    Trong khi đó, Công ty Phú Mỹ có phương án mua dự án 9.889 tỉ đồng trả ngay một lần là 3.000 tỉ đồng và thanh toán tiền theo kế hoạch hoàn thành xây dựng đường cao tốc, thời gian thu phí là 27 năm.
    Đó là chưa kể BIDV đề nghị tiếp quản trạm thu phí cầu Mỹ Thuận và xây dựng thêm trạm thu phí trên quốc lộ 1A, trong khi Công ty Phú Mỹ không có yêu cầu lấy thêm trạm thu phí cầu Mỹ Thuận và không cần xây dựng thêm trạm thu phí trên quốc lộ 1A” (TTO ngày 13/11/11)
    —————————————————————-
    Sự thật có đúng như những gì mà bài báo này viết không? (xloi phải nói, vì muốn nêu lên 1 v/đ vê đạo đức ngưởi cẩm bút, viết phải tôn trọng SỰ THẬT, và mang đến cho ngưởi đọc những thông tin chính xác, không bóp méo ST, phục vụ cho ý đổ của Ai đó) :
    - Cty cổ phần đẩu tư XD Phú Mỹ, mà bài báo nói đển, là cty đã xây dựng cầu dây Phú mỹ của SG. Cty này hiện cũng đang phải tính toán và cân nhắc rất kỹ khi đầu tư vào các dự an, trong bối canh khó khăn và lạm phát như hiện nay. Thậm chí họ còn đề xuất trả lại cẩu PM cho UBNDTPHCM, chỉ vì xây xong, thu phí không đủ trả lãi vay, chứ đừng nói đến hoàn vốn! (và 1 vài DA như 13 km xe điện mặt đất Translohr, DA hầm Đèo Cả hiện đang nằm im vì không có khả năng huy động vốn)
    -với lãi suất vay hiện nay là tử 20-22% năm, và nếu tình hình kt không sớm được cải thiện, việc vay số tiển như trên để thực hiện DA, sẽ không khác gì cảnh “khát nước” giải khát bằng “thuốc độc” !
    -việc sinh ra trạm thu phí trên QL 1A là để điểu phối GT khi thu phí trên ĐCT, tránh gây ách tắc nghiêm trọng QL 1A, do các xe “né” ĐCT đổ xô đi vào QL 1A. chứ không phải ‘đòi thêm” để hưởng lợi.
    -Việc giao trạm TP MT không liên quan đển DA bán quyển thu phí, mà là để hỗ trợ cho nhà đẩu tư XD đưở ng cao tốc đoan Trung Lương – My thuan. Không nên “lập lở” nêu lên để gây hiêu lầm cho nguoi đọc.
    Rất tiếc không thê viết dài hơn, chỉ mong TTO, khi sử dụng bài viết, nên đặt tiêu chí viết đúng ST, phản ảnh đúng ST, vì sẽ rất nguy hiểm, khi ngưởi đọc nhận được thông tin “cò gửi gắm những điểu lèo lái” câu chuyện theo ý đồ có sẵn.
    Cảm ơn A3S cho phép đăng ý kiến này.

    • Tiếc quá đã nói

      Uổng quá ! anh BS và BTV “sức người có hạn” chứ nếu có khả năng thẩm tra thì những gì bạn này viết có thể tạo một mục phản hồi “Tư do- Trung thực” rất “đáng sợ” cho các báo lề phải !

      Cái “Vỉa hè” này sẽ lên ngôi cùng uy tín ngày càng tăng cho giới báo chí phi chính thống ! Nếu có những phóng sự , phỏng vấn các “nạn nhơn” của chính sách, để họ trình bày sự thật, các bất công, uất ức thì chắc…Hè hè 100 anh BS cũng không tiếp hết khách !

      Khi nào thì nước ta có những “đối trọng” thông tin như thế trong xã hội nhỉ ?

  45. Quang Dũng đã nói

    http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/48031/-chang-vang-4–bi-roi-ngay-cong-chieu-tai-viet-nam.html
    “Chạng vạng 4″ bị rời ngày công chiếu tại Việt Nam
    ——–
    dời ngày chứ rời ngày là thế nào nhỉ, BTV của Vietnamnet ngày càng tệ

  46. Bình Loạn Viên đã nói

    Độc tài là những tên siêu lừa đảo:
    Putin tái tranh cử “không vì cá nhân”

    Xin lỗi các bác, chắc khi làm tình Putin cũng cho rằng làm vì sự sung sướng của phụ nữ chứ “không vì cá nhân.”

  47. Khach đã nói

    - Nguyễn Quang Lập: Cổ tích không thích thì sửa (Bee).

    Sau khi sửa thành công truyện cổ tích đề nghị Chính phủ nghiên cứu phương án sửa sang tất cả các chùa chiền ở nước ta cho nó giống lăng Bác Hồ.

    • Hanoi đã nói

      Chẳng cứ chùa chiền mà nhiều di tích lịch sử đã “bị sửa ” cả rồi. Và cả lịch sử cũng bị sửa. Địa danh cũng sửa. Con người cũng bị sửa. Chỉ có điều hình dáng là không sửa được thôi chứ tâm hồn,văn hóa, trí tuệ đều đã bị sửa tuốt.
      Việc sửa truyện cổ tích chỉ là chuyện tất nhiên của nhiều thứ sửa khác.

  48. Khách đã nói

    Cháu nó ăn gì mà khôn thế?
    Vậy ông nó ăn gì mà lú thế? không thấy Bác Cua nói tới

  49. Môt người dân đã nói

    KÍNH GỬI ÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC VTV
    Về việc VTV lại sắp công chiếu phim “Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long”
    Xin cảnh cáo ông tổng giám đốc đừng THÁCH THỨC lòng yêu nước của người Việt Nam. Lý do không nên chiếu bộ phim đầy tai tiéng này đã được nói nhiều với đầy đủ lý do khoa học và truyền thống văn hóa, yêu nước của người Việt Nam. Ngay lãnh đạo Bộ VH và VTV đã thấy và ngừng việc phát sóng bộ phim hai lần. Có thể ông bị áp lực của “nhóm lợi ích” đã bỏ tiền tỷ xây dựng bộ phim vì đã được hứa là sẽ thu lại chi phí từ VTV. Song tôi dám chắc nếu ông cho phát sóng bộ phim này thì sự nghiệp văn hóa của ông sẽ chìm xuống bùn đen đấy. Dừng cẩu thả như HTV khi phát sóng vu cáo người yêu nước. Có thể pháp luật che chở cho ông, song bia miệng và sự xem thường của người đời sẽ không buông tha ông đâu

    • gia tao đã nói

      DÂN nói đúng ,vã làm tướng sao các ngươi không biết vận trời

    • Nguyên Vũ đã nói

      Tôi nghĩ phim này rồi thu được khối tiền quảng cáo, càng cấm, càng nhiều dư luận thì càng có nhiều người quan tâm, hic, giống như cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ”

  50. Ngamnguihuycan đã nói

    Sơ tuyển những câu nói ấn tượng nhất trong năm 2011. Mời bà con bổ sung
    Đinh Thế Huynh : Việt Nam không có nhu cầu đa đảng
    BCT:Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan (đến vụ Vinashin).Trước đó: Nguyễn Tấn Dũng: Là người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận trách nhiệm đó.
    Trương Tấn Sang: Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này
    Nguyễn Đức Nhanh: Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước
    Nguyễn Sinh Hùng:Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội
    Nguyễn Phú Trọng: Nói biển Đông không phải chỉ là biển Đông. Nói biển Đông không phải chỉ quan hệ ta với Trung Quốc. Nói biển Đông không phải toàn bộ vấn đề biển Đông, nó chỉ có một cái chỗ quần đảo Hoàng Sa với lại quần đảo Trường Sa và cái ranh giới thềm lục địa theo công ước luật Biển quốc tế, thì có tranh chấp nhau, nhưng mà đâu chỉ có 2 nước, rất nhiều nước …
    Đinh La Thăng: Chúng ta còn vay được tiền là hạnh phúc. Vì mình vay chỉ để đầu tư xây dựng hạ tầng nên đừng sợ là vay rồi con cháu sau này phải trả nợ
    Nguyễn Thị Doan: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản
    Cù Huy Hà Vũ: Tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi
    Ca dao: Còn Tàu còn nhiễu Tam Giang, Tàu về Bắc quốc mo nang che lồn!

    • Mongun đã nói

      Quê Choa: Răng chắc cặc bền

    • Bổ sung đã nói

      Gadhafi: ” Đừng bắn” ! Hè hè

    • gia tao đã nói

      chưa thấy câu nào mà dân gian truyền miệng cho nhau cả

      • aChang đã nói

        “Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm”
        câu này cũng đáng để bình chọn

    • Người Hà nội đã nói

      Hê hê, nói lý luận không phải là lý luận vì nó bao hàm cả Lú luận, trong đó có cả ngôn từ, ngôn và từ nhiều khi còn tranh chấp nhau, nhưng mà đâu chỉ có hai thứ ấy…Vì dân chưa chắc đã đuợc là nhân dân .Thế cho nên người khiếu kiện không có quyền được kiện.Sợ vãi Doan !

    • WTF đã nói

      góp thêm những phát ngôn an tuong: http://www.facebook.com/vtv.vn

  51. Cáo Phó đã nói

    Nhiệt liệt chào mừng Bộ Xây Dựng có tân thứ trưởng TRẺ NHẤT VIỆT NAM – TÀI NHẤT VIỆT NAM. Liệt … Liệt. Mừng …. Mừng

  52. Khách đã nói

    http://dantri.com.vn/c25/s25-537223/vinh-danh-408-gs-pgs-nam-2011.htm

    http://www.baomoi.com/Phong-tang-578-chuc-danh-GS-PGS-nam-2010/59/5196656.epi

    Năm 2010 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng năng suất vẫn đạt 578 GS/PGS, năm 2011 này có nhiều thuận lợi nhưng tại sao năng suất chỉ đạt có 408 GS/PGS, giảm đến 30% so với cùng kỳ. Đề nghị ngành giáo dục chú ý, chúng ta cần phải phấn đấu tăng trưởng GS/PGS ít nhất cũng phải bằng với tăng trưởng GDP

    • ngudan đã nói

      Chúng ta không cần chuyên môn chỉ cần chỉ tiêu và tư tưởng

    • Khách đã nói

      Bộ Trưởng Bộ…Phế liệu : “ Thiếu phân bón, năng suất GS/ PGS năm nay giãm đáng kể” – Trong bài phát biểu ngài Bộ trưởng còn cho hay : “…Giống GS/PGS hiện nay do dễ nhiễm bệnh Tay Chân Miện nên ít được ưa chuộng, riêng giống “Tiến Sĩ” mã số VN2011 vẫn có thu hoạch khá cao , đạt gần 100% TS/ m2 !

  53. qx đã nói

    Theo một nguồn tin đang chờ kiểm chứng thì sắp tới sẽ có quyết định bổ nhậm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (con ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông cựu nghị Trần Tiến Cảnh (ông có ai cu cao) làm Thứ trưởng Bộ Xây Dựng.

    Một quyết định riêng rẻ khác quy định lập tổ đặc nhiệm Đường Sắt Cao Tốc (ĐSCT) bao gồm các ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Nghị, Trần Tiến Cảnh.

    Nguồn tin cũng nói sở báo Người Hà Nội sẽ có bài dọn đường cho ma nớp ĐSCT mà đoạn thoại dạo đầu chắc chắn sẽ là như thế này:

    Chuẩn bị công diễn dự án “Đường Sắt Cao Tốc – đường tới Nghĩa Địa”

    (NHN) Cuối cùng thì, như số phận nổi chìm của nó – trước bao sóng gió của dư luận, dự án “Đường Sắt Cao Tốc – đường tới Nghĩa Địa” (ĐSCT-ĐTNĐ) từng bị phản đối dữ dội ròng rã suốt mấy năm trời, đến nay “số phận” đó được định đoạt một cách có hậu: đó là, Bộ Giao thông – Bộ Xây dựng đã có văn bản chính thức về việc tiến hành dự án, sau mấy lần “nâng lên đặt xuống” của tổ đặc nhiệm.

    “Vì bè mạnh thế như rồng hổ/ Vì lại quả con cháu muôn đời/ Tầm nhìn cao vượt ngang ngọn cỏ / Phá nhà dân để đặt đường ray/ Đặc nhiệm một tổ/ Cơ hội là đây/ Trương mục bè đảng căng phồng …”
    ….

    Tin đang được cập nhựt,

    qx

    • Khách đã nói

      Nếu tay thứ trưởng vừa lên kia lại được bổ nhiệm làm pộ trưởng thì cũng…pình thường thôi!

      Thằng Pắc Triều Tiên kia nó còn cho thằng con Út một phát từ 1 thằng học sinh lên làm Đại Tứng còn được nữa là!

      Khi bản năng nô lệ của những dân tộc loại này đang chiếm ưu thế thì những việc đại loại như vậy diễn ra cũng chưa làm mấy ai ngac nhiên được, chứ đừng nói đến các xúc cảm khác như bất bình, phẫn nộ hay phản đối…

      • Khách đã nói

        Năm 1911, trong cuộc gặp gỡ giữa Tôn Trung Sơn và chính trị gia Ki Tsuyoshi Inukai ở Tokyo, Inukai đã hỏi Tôn có cái nhìn như thế nào về người Việt Nam. Tôn, người được xem là cha đẻ của Trung Quốc hiện đại với chủ thuyết tam dân độc lập, tự do và hạnh phúc cho muôn dân, đã không chút do dự trả lời với giọng điệu đầy miệt thị rằng người Việt Nam bẩm sinh là loài nô lệ, nên họ không thể có một tương lai tươi sáng!

        • Lĩnh đã nói

          Bổ sung phần đuôi cho trích dẫn của bác:
          Inukai đáp lại: Tôi không đồng ý với nhận định của Ngài, vì dù người Việt Nam chưa được độc lập trong hiện tại nhưng họ chính là bộ tộc duy nhất trong các bộ tộc Bách Việt đã thành công trong việc chống lại sự Hán hóa. Do đó trước sau gì họ cũng giành độc lập! Tôn Trung Sơn đỏ lựng mặt xấu hổ và tức giận nhưng đành lặng câm. Tôn hiểu ông ta đã sập bẩy Inukai, bởi vị chính trị gia Nhật Bản thừa biết Tôn vốn xuất thân từ Quảng Đông, một dân tộc trong nhóm Bách Việt đã bị Hán hóa
          http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=59508

      • gia tao đã nói

        không phải người VIỆT NAM cam phận nàm nô nệ mà dân việt nam đang chuẩn bị vật liệu đúc ỐNG CỐNG

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Giản dị như Nguyễn Thanh Nghị :)

      • ĐCS đã nói

        Lọng ngọng như Nguyễn Phú Trọng.Nói Biển Đông không phải chỉ là Biển Đông……Nói Biển Đông không phải toàn bộ vấn đề Biển Đông

  54. DzNT đã nói

    1. Tin vui:
    Trải qua bao chông gai, khó khăn, thử thách, sau mấy chục năm thống nhất và kiên định đi theo con đường XHCN, Việt Nam ta bước đầu đã có 01 con người CNXH đầu tiên_Cháu bé 5 tháng tuổi của cụ Bộ trưởng bộ VH-DL. Đây là một hạt giống quí hiếm cho nước nhà. Vì vậy, cần cần cấp tốc lai tạo, nhân giống thật nhanh để Việt Nam trong 05 tháng tới có 50% dân số thuộc diện con người XHCN. Cũng theo dự đoán của Tổ Chức Giòng Tộc 3D đầy uy tín, 5 tháng tiếp theo (5 tháng lần 2), Việt Nam chính thức thoát khỏi giai đoạn QUÁ ĐỘ mà phọt thẳng lên luôn CNXH.
    Ôi, tự hào lắm thay! Tôi yêu con người XHCN. Và xin cám ơn hạt giống.

    • Khách đã nói

      Lịch mịa !
      Bộ trưởng văn hóa mà… vô văn hóa !
      5 tháng tuổi biết chó gì, lũ vô liêm sỉ.

    • Khách đã nói

      Thật là hạt giống quý hiếm, chắc sắp được đưa vào “sách đỏ” như tê giác một sừng.

  55. Khách đã nói

    HALONG BAY.

    CAMDAI BAY.

    ( Nguồn BLOG Phot phet )

  56. Đùa dai đã nói

    - “Kiềng ba chân” chống tham nhũng! (Phía trước).
    ———–
    Độc tài Toàn trị mà còn …cả gan đòi chống Tham nhũng à ? Khác tên gọi nhưng cả hai là một mà ? Ai lại đi chống cái bản chất đích thức của mình, bọn này cứ hay đùa dai nhỉ ?
    Lại còn “kiềng ba chân” – Giờ này chắc bác cựu Tổng đang hùng hục xài…”chân thứ ba” chống…mềm nhũn(g) hả ? He he !

  57. Cày Bừa đã nói

    - Sản xuất muối trải bạt, hướng đi mới cho diêm dân (Tin tức).
    - Võ Tòng Xuân – Giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển ngành lúa gạo VN: Công ty cổ phần nông nghiệp (Tia Sáng). – Đấu trí giữa nông dân và nhà xuất khẩu — (RFA).
    ———–

    Không hiểu sao, ngoài những thông tin “nhân sĩ trí thức “ lên tiếng vì Dân chủ-Tự do” ,tôi lại ngày càng thích lưu tâm đến các loại tin như thế này ? …Một điềm báo chăng ? Hì hì !

    Nước ta nghèo, lạc hậu chậm tiến, xưa nay ngoài việc hăng hái đánh giặc thì còn giỏi nghề trồng lúa nước, nhờ vậy mà có cơm ăn, ăn no nên sau chiến tranh lại đẻ như thỏ ! Nòi giống Việt tộc được duy trì ! Xét đó thì CNTT, Ipol, Ipad…cũng chưa “chắc cú” bằng cái hột lúa nho nhỏ đâu ! Một đất nước 70% nông nghiệp thì không bao giờ nên “lơ là” với cái thế mạnh thật sự ấy ! Có nó thì có tất cả, mất nó…thì xin mời dân đánh golf , dân “thời thượng”…ăn cỏ sân golf cho đỡ đói !

    Các GS-TS Nông nghiệp ơi, xin hãy thực tế, cùng chung tay với GS Võ tòng Xuân. Xin cac nhà báo hãy hết lòng hỗ trợ những gì Giáo sư V.T.Xuân kiến nghị . Dù cho ông đã có lần bị “ai đó” xem là phản động, nhưng ông GS ấy là một trong các thân tượng Trí thức VN mang tầm quốc tế mà tôi rất thán phục ! Về cả Chuyên môn và Nhân cách, ở ông cái “Thực” còn đi trước cả cái “Danh” rất xa. Ông là một trong số rất hiếm những người VN được cả Thế giới ngả nón chào kinh trọng, được các quốc gia đói nghèo trãi thãm rước như rước một vị thần của ấm no. Tháiland ngán sợ, Trung quốc rình mò, ăn cắp kết quả nghiên cứu….Đó mới là một vị GS đúng nghĩa !

    Còn các vị GS-TS “sản xuất theo cương lĩnh” thì …chỉ là niềm tự hào của riêng đảng CSVN ta thôi. Họ cũng nhiều nhung nhúc như …bầy sâu , nhưng nhiều chừng nào thì lại vô dụng chừng ấy! Ngán họ lắm rồi!

  58. Cỏ Lá Gừng đã nói


    http://www.youtube.com/watch?v=YPDUMEQAIL0

  59. Khách đã nói

    Mặc dầu Việt Nam và Hoa Kỳ có hai hệ thống chính trị khác nhau, nhưng sự tham lam và tàn ác của hệ thống tài chính trong việc hút hết các sinh lực của nền kinh tế và người dân lại có những nét giống nhau đáng ngạc nhiên.

    Tại sao mặc dầu hệ thống ngân hàng hoạt động rất kém hiệu quả nhưng chính phủ Việt Nam vẫn chuẩn bị bơm tiền ra cứu những ngân hàng này? Tại sao chưa có một “ông chủ ” ngân hàng nào bị đem ra sử cũng như chưa có một nhà băng nào bị đóng cửa? Tiền thuế của nhân dân bị đem ra sử dụng kiểu này thực sự là để phục vụ ai?

    Tại sao dân chúng thế giới đang hưởng ứng phong trào “Chiếm lấy phố Wall” mạnh như vậy?

    Bài của Krzysztof Rybińskigiáo, sư kinh tế học Ba Lan, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan do dịch giả Lê Diễn Đức giới thiệu sẽ giúp chúng ta có thêm nhận thức về vấn đề này:

    Giới tài chính đầu sỏ Hoa Kỳ phá hoại dân chủ như thế nào

    Krzysztof Rybiński – Lê Diễn Đức dịch

    http://www.rfavietnam.com/node/892

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Người dân Việt Nam đa số chỉ biết than trời khi giá cả leo thang thôi.

      Họ có đâu biết nguyên nhân và ai là những người chịu trách nhiệm.

  60. TG đã nói

    Khong biet cac bac da comment cai nay chua:
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/cai-gia-cho-danh-hieu-ky-quan-the-gioi-khong-he-cao/

    “Tổ chức NewOpenWorld không quy định mỗi người được gửi bao nhiêu lần tin nhắn, mỗi tin nhắn trị giá 630 đồng thì ngành bưu chính viễn thông trừ 30 đồng tiền thuế cho nhà nước, còn lại 600 đồng có chia cho tổ chức NewOpenWorld.”
    TG

    • Khách đã nói

      ” Tổ chức NewOpenWorld không quy định mỗi người được gửi bao nhiêu lần tin nhắn, mỗi tin nhắn trị giá 630 đồng thì ngành bưu chính viễn thông trừ 30 đồng tiền thuế cho nhà nước, còn lại 600 đồng có chia cho tổ chức NewOpenWorld. Vì vậy, nếu có nhiều người bầu thì tổ chức đó thấy được hiệu quả kinh tế và đánh giá ý thức của người bầu. Nếu qua Internet thì chỉ được bầu một lần với một email, tổ chức kia có kiểm soát và có gửi thư phản hồi.”

      Ý thức cái con củ… chuối !

    • QuangPhong đã nói

      Đánh giá ý thức thế nào với 1 công dân 5 tháng tuổi, hỡi cái Ông trả lời phỏng vấn trên VNE kia.

    • Loa thùng đã nói

      Chỉ là bỏ tiền ra mua lấy danh vọng thôi, rất may tôi không phải là một trong số đó, vì tôi cũng chưa bao giờ được tới Vịnh Hạ Long để tham quan ngắm nghía.

    • Lưu Văn Phong đã nói

      Tôi có đến vịnh Hạ Long, phải công nhận là phong cảnh rất đẹp. Tôi không bình chọn, tốn tiền vô ích, giống như bỏ tiền ra để mua văn bằng giả, thế thôi!

  61. Khách đã nói

    http://www.businessweek.com/news/2011-11-12/oil-riches-pile-on-china-doorstep-as-clashes-delay-drilling.html

    …”biển Đông có khoảng 213 tỷ thùng dầu, bằng 80% trữ lượng dầu ở Arab Saudi”…

    Biết được tin này chắc chắn các bác lãnh đạo từng có ý tưởng song phương với Tàu chắc sẽ bỏ nó ra khỏi đầu ngay, thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến nhiều tiếng nói “bảo vệ chủ quyền” biển Đông từ những lãnh đạo này cho mà xem. Rất có khả năng những kẻ từng mạnh tay trấn áp với người biểu tình yêu nước thời gian vừa rồi có khả năng…bị kỷ luật

    CSVN là thế mà, thay đổi như kỳ nhông miễn để có lợi ích tối đa về mình

    • DzNT đã nói

      Mong sẽ như thế. Còn hơn là thấy chết mà vẫn lao đầu vào.
      Tuy nhiên, bác đừng nghĩ rằng họ không biết cái mỏ kim cương ấy. Sợ nhất là biết nhưng vì cái túi của cá nhân nên đi đêm bán mất rồi. Như vụ bô xít đấy, lỗ mà vẫn làm là vì sao? Hề hề…

    • gia tao đã nói

      Của biển đông là của chung đi đêm và túi tiền là của riêng. tất nhiên của riêng là chắc ăn nhất

  62. Donga đã nói

    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/557964/Chong-hen-nhat-nhin-vo-bi-ham-hiep-tpp.html
    ” 20 giờ tối 23-10, gã dân phòng Dương Hỷ Lợi miệng nồng nặc mùi rượu tay cầm dùi cui dẫn theo 2 người đàn ông khác xông vào nhà họ chửi bới: “Ông phải đập chết chúng mày!”.
    Dương Hỷ Lợi đập phá đồ đạc, đuổi bà mẹ 76 tuổi và đứa cháu 13 tuổi ra ngoài, bảo 2 người đàn ông đi cùng ra chỗ khác rồi dùng vũ lực khống chế và cưỡng hiếp
    Vương Quyên ngay trước mặt Dương Vũ mà anh ta không dám ho he.”

    Câu chuyện xảy ra ở nước TQ ” anh em ” , chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai không xa ở VN nếu tiếp tục duy trì chế độ đảng trị , gia đình trị

  63. dưới chân núi lớn đã nói

    hởi tụi bò vàng ,băng đỏ,
    tao thấy mặ̣t mày bắt người ,
    tao sẻ t̀hấy mặt mày bị bắt
    bầy rắn bỏ hang bán nước buôn dân

  64. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Ngạn ngữ dân gian có câu :
    MỀM THÌ NẮN,
    RẮN THÌ BUÔNG.
    Anh bạn vàng Trung Quốc thuộc hạng người như thế.
    Nếu như ông Chủ tịch nước làm được như ông nói trong mấy chuyến công du này, tôi tin TQ sẽ đỡ hung hăng hơn.

    Tôi nhớ một lời nhận xét ( của người lớn ) lúc tôi còn bé
    “Khi sợ quá, kẻ hèn nhát thường hay hét to lên và giơ nắm đấm đe dọa để kẻ khác tưởng hắn mạnh mẽ và gan dạ”
    Sẽ đến lúc hắn nhận ra lâu nay hắn hò hét và đe dọa người bạn bé nhỏ VN là hắn yếu hèn và hắn ngu.

    • Năm Darwin đã nói

      Cô Vân ơi, cô phải nói mạnh lên chứ, “Khi sợ quá, kẻ hèn nhát thường hay hét to lên và giơ nắm đấm đe dọa để kẻ khác tưởng hắn mạnh mẽ và gan dạ”

      Câu này không chỉ áp dụng cho Tàu khựa mà còn áp dụng cho nhà nước VN khi họ đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ tại VN. Cô nói dùm cho những người thể hiện lòng yêu nước VN mà bị chính nhà nước VN đàn áp (dùm cho Tàu). Khi về nước, cháu sẽ ghé thăm cô.

  65. Bình Loạn Viên đã nói

    Liệu có sự liên quan nào giữa việc Chủ Tịch Trương Tấn Sang đang có chuyến công du Hawaii và việc gây hấn tại nhà Thờ Thái Hà, khủng bố cha con ông Huỳnh Thục Tuấn, đàn áp các “biểu tình viên” yêu nước trong những ngày qua????

    • qx đã nói

      Tui cũng đã đang hỏi như bác. Tại sao lúc ông Sang đang ở Hawaii nói chuyện kinh tế, hợp tác, nhân quyền vv… thì ở nhà xảy ra chuyện bắt bớ đàn áp một cách điền cuồng từ Nam ra Bắc?

      “thế lực thù địch” nào?

      qx

    • DzNT đã nói

      Hề hề..Cháu cũng nghĩ như vậy.

    • Khách đã nói

      Chủ tịch nác Trương Tấn Sang sau khi ở Hàn Quốc, đã đi APÉC. Thế mà, “căn cứ ý kiến của Bộ chính trị tại văn bản số 1943-CV/VPTW, ngày 10 tháng 11 năm 2011″ phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký rụp cái phát cho anh chàng Nghị từ hiệu phó lên phát thứ trưởng bộ Xờ dờ (XD).
      http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/166084/Default.aspx
      ———————-
      >>> Điều đó nói lên rằng, uy tín của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn rất cao so với y tá Thủ tướng Cp Nguyễn Tấn Dũng.

  66. danSegoong đã nói

    Nói tình thiệt , tui là dân ngoại đạo , không phải đảng viên , cũng chẳng phải cán bộ , tuy từ trước đến nay đi theo đảng , nhưng cũng có lúc tư tưởng bị ” dao động ” nhất là khi nghe câu :” ĐẢNG TA LÀ ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CỦA LOÀI NGƯỜI ” . Nhưng từ khi đọc tin bầu chọn Vinh Hạ Long thấy tấm ảnh cháu của đồng chí Bộ Trưởng Hoàng Anh Tuấn mới có 5 tháng tuổi cầm maý điện thoại di động nhăn tin bầu chọn thì qủa thật : ” Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ ,
    Mặt trời chân lý chói qua tim .
    Bây giờ không còn bị ” dao động tư tưởng ” nữa mà tuyệt đối tin tưởng vào ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜi của ĐẢNG TA .
    Mấy bửa trước thấy Ts Nguyễn Xuân Diện có bàn về chuyện ” thai giáo ” , có lẻ đồng chí BT rành về cái môn này nên đã áp dụng và thành công rực rỡ , hay cũng có khi ” giống ” của đ/c ấy tốt nên mới nảy nòi ra được những thần đồng như vậy ? Nhưng cho dù là gì đi nữa , cơ quan nào phụ trách sinh đẻ cho mấy bà của nhà nước cũng nên phân công đ/c ấy về lảnh đạo để phát triển giống nòi .
    Mới tháng trước , gã Sờ Ti Vờ Dóp , Sờ Ti Vờ Diếc gì đấy của bọn đế quốc Mỹ mới chết , báo chí thương tiếc , ca ngợi , ninh hót tùm lum , thì đây , bây giờ ở nước CHXHCN VN một siêu thần đồng vừa mới xuất hiện , mới 5 tháng đa biết xử dụng điện thoại di động , thì chỉ một vài năm nữa thôi thì Dóp , Diếc mà kể vaò .
    Dân Việt Nam cũng nên ghi tên đề nghị Guiness Thế Giới công nhận : ” người trẻ tuổi nhất Thế Giới xử dụng điện thoại ” chắc chắn chaú cuả đ/c BT sẻ giành được vinh quang này.Chứng tỏ dưới sự lảnh đạo sáng suốt cuả đảng quang vinh , ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CỦA LOÀI NGƯỜI , dân Việt Nam không gì là không làm được , và chuẩ bị lên Thiên Đường .

    • thằng hề đã nói

      cháu bé gái ‘thẩn đổng bẫu chọn” này, đi mẫu giáo “mầm”, chắc sẽ sinh biến đổi zen, vô duyên và kệch cỡm như kẻ người lớn đã “nhào lặn” ra chuyện này !
      tội nghiệp cháu bé vô tội, ngây thơ, “làm ngưởi có khó không, có khó không, noi tóm lại là có khó không” như câu hỏi đầy chất “chí tuệ” của tổng Nong trồng lâm vừa giải bí !

    • qx đã nói

      Sắp tới đồng chí con nít Thúy Anh sẽ thay thế làm phó hiệu trưởng trường kiến trúc khi đồng chí nhớn-hơn-tí Thanh Nghị được bồng sang bỏ vào ghế thứ trưởng (làm) bộ xây dựng. Khi đồng chí nhớn-nhớn-thêm-chút-nữa được dắt lên ghế (làm) bộ trưởng xây dựng, thì đồng chí Thúy Anh sẽ được thay tã, ẳm bỏ vào ghế thứ trưởng.

      Anh so on, so for …

      qx

    • gia tao đã nói

      thiên đường cao vời vợi
      đảng thi nhau leo tới dân lắc đầu

    • Địa chủ đã nói

      Tên của ổng là Tuấn Anh, ko phải Anh Tuấn, bạn nên “phát âm” cho đúng, nếu Phú Trong mà kêu Trọng Phú là vô tù như chơi đó.

  67. SỢ

    Công an sợ áo U-Nô
    Bộ đội sợ pháo tầu bò tầu bay
    Bí thư sợ chiếu Tầu rầy
    Thủ tướng sợ của tiền bay túi người
    Nhân dân đói khổ kêu trời
    Quốc hội ra luật loi thoi một rừng
    Chỉ anh Trung Cộng là mừng
    Nước Việt mày cứ bùng nhùng ta vui.

  68. Mongun đã nói

    (PhunuToday). “Bị chồng lột trần bắt bò lết từ phòng này sang phòng khác trước mặt nhiều người nhà chồng, vừa đánh gã chồng vừa quay video…”

    ——————————————————-
    Đây là thiên đường XHCN mà Đảng ta đã dày công vun sới. Bọn Tư bản dãy chết làm sao có được những thú vui như thế này.

    • Thần dân Vương quốc Chuột đã nói

      Mượn lại lời bình trên LX.ớt “THÚ VUI TAO NHÃ QUÁ!”

  69. Anh Hung đã nói

    Xem hình ảnh 3 cái ” Cạc -vi-zit” trên blog Trương Duy Nhất và hình ảnh đứa cháu gái 5 tháng tuổi của bộ trưởng bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt nam đã biết sử dụng điện thoại di động để bầu chọn cho vịnh Hạ long, tự dưng “phọt” ra 2 câu thơ “con cóc” : Dù Dân nói ngả nói nghiêng. Lòng Quan chức Việt kiên cường Háo danh. Botay.com

  70. Quyenduocnoi đã nói

    - Chủ tịch VN cảm ơn Mỹ quan tâm Biển Đông — (BBC). Ông Trương Tấn Sang: “Chúng tôi hợp tác rất tốt về quốc phòng và an ninh…”
    - Còn vấn đề nhân quyền, quyền tự được nói lên tiếng nói của mình về các các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế và cả quyền được biểu thị tình cảm yêu nước của người người dân trước bọn bành trướng Bắc Kinh thì như thế nào, thưa ngài chủ tịch ?

    • Khach đã nói

      Đã tuyên bố tại Hawai là không đa đảng và sẽ tiếp tục cứng rắn với đối lập. Quyenduoicnoi sẽ làm gì?

      • Khách đã nói

        Chính trị VN làm gì có đối lập mà cứng rắn hả bác, chỉ có những người yêu nước và những kẻ yêu ghế thôi

  71. Khách đã nói

    – Giúp khối euro: Châu Âu bác bỏ điều kiện của Trung Quốc
    ——————
    Bỏ bu thằng khựa, phen này EU chắc chắn hợp tác với Mỹ trong việc áp lực khựa phải định lại tỉ giá đồng yuan. Mặt khác, EU sẽ nhảy vào việc tìm đối tác khai thác dầu trên vùng biển mà khựa luôn tuyên bố là thuộc chủ quyền không tranh cãi và sẽ hậu thuẫn các nước Asean trong vấn đề tranh chấp BĐ. Vừa tham vừa gian vừa ác lại thêm cái ngu nên khựa phen này khó thở. Ngoài ngõ thì như vậy, trong nhà bị những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan phản đối cho là nhu nhược. Nhưng ĐCSTQ thừa hiểu nếu cương thì sẽ gặp “bác sĩ Cường”, sẽ bị thiên hạ đánh hội đồng và ĐCSTQ khi đó không còn đất để chôn.

  72. Khách đã nói

    Ông Dũng đã dính đòn “khen cho mày chết” của mấy tay quân sư quạt mo khi cho con trai mang “đôi hia 7 dặm”, thoắt cái ngồi lên ghế Thứ trưởng. Nhớ hồi đại ca “chém gió” NSH còn làm PTTg, ông ta đã cố vấn mấy vụ cho TTg khiến TTg sống dở, chết dở nào là Vinashin và công cuộc tái cơ cấu, làm ĐSCT,… Tưởng TTg đã rút tỉa được kinh nghiệm “xương máu”, không dè ông ấy lại “mau xướng” nên quên tất. Tự dưng, ông biến những “đồng chí” cùng phe thành đối thủ, tuy họ không nói ra nhưng tư thế luôn sẵn sàng phối hợp để đối phó.

    • Khách đã nói

      SH dân Nghệ An lại nghe đồn là dòng dõi ông cụ nên “thâm nho” lắm. Còn 3D mặc dù cũng có nhiều kinh nghiệm chính trường nhưng bản chất anh hai miền Tây vẫn khó bỏ được nên đó thực sự là điểm yếu

  73. LTDA đã nói

    Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai
    ( Sát thủ đầu mưng mủ )

  74. LTDA đã nói

    Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, có một người còn rất trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị, ở tuổi 32, anh đã là Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế của nhà trường và mới đây, anh lại được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng.

    Những người trẻ mà giữ chức vị cao ở nước ta chưa nhiều nên một người như Nghị dĩ nhiên là khá “nổi tiếng”. Nhưng còn một điều khiến tôi ngạc nhiên khác là mọi người nhắc nhiều đến anh không phải ở chức vụ ấy mà chính ở cách nghĩ, cách sống, cách làm việc rất khiêm tốn, chững chạc. Điều nổi bật ở anh khiến mọi người tin cậy, yêu mến lại chính là cái tâm trong sáng và phong cách làm việc sôi nổi, nhiệt tình. …

    Nếu không tình cờ nghe thầy Phó hiệu trưởng nhà trường “bật mí” trong một bữa tiệc liên hoan, có lẽ tôi sẽ không biết chàng trai trẻ này là con một vị cán bộ lãnh đạo cao cấp ở Trung ương. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị nguyên là sinh viên ưu tú của Trưòng Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. TS Lê Quang Quý, Phó hiệu trưởng nhà trường kể cho tôi hay: Ba Nghị là cán bộ cấp cao, làm việc ở Hà Nội nên anh phải sống, học tập gần như tự lập tại thành phố Hồ Chí Minh.

    Dĩ nhiên, ban lãnh đạo của nhà trường khi ấy cũng không ai biết điều này nếu như không có một ngày nọ, thầy hiệu trưởng nhà trường bất ngờ nhận được điện thoại của một đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban giám hiệu cho biết kết quả học tập, rèn luyện của cậu sinh viên là con một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Chính phủ. Lý do đơn giản vì có lần, trong cuộc trò chuyện thân mật, đồng chí cán bộ cao cấp của Chính phủ với tư cách một “phụ huynh” đã “ngỏ ý”: “Tôi bận công tác, mong nhà trường giúp đỡ, theo dõi, quản lý “thật chặt”, sợ cháu hư hỏng”.

    Lúc này, Ban giám hiệu mới giật mình, không biết cậu sinh viên ấy là ai? Mấy năm liền, chưa thấy nói thông tin có con trai của một cán bộ cao cấp Chính phủ học tập ở trường mình. Ban giám hiệu yêu cầu Bí thư Đoàn trường, người gần gũi nhiều sinh viên nhất cung cấp thông tin, cô bí thư cũng chỉ biết lắc đầu. Tra cứu toàn bộ hồ sơ sinh viên, người ta mới tìm ra Nguyễn Thanh Nghị, khi đó đã là sinh viên năm thứ ba của nhà trường.

    Nhưng cũng phải mất mấy ngày đối chiếu mới tìm ra Nghị, vì trong hồ sơ, anh khai rất khiêm tốn, không hề nêu cụ thể chức vụ, đơn vị công tác của ba mình. Một điều rất bất ngờ là toàn thể lớp học, thầy cô, bạn bè đều không biết Nghị là con đồng chí cán bộ cấp cao nọ, nhưng ai cũng biết Nghị là một sinh viên học tập giỏi, có đạo đức tốt, nhiệt tình với các phong trào tập thể.

    Khi người ta “phát hiện” ra anh là con đồng chí cán bộ cấp cao thì cũng là thời điểm anh vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam – một vinh dự mà anh đã phấn đấu, giành được bằng chính đôi chân của mình chứ không phải “dựa bóng” của ba.

    Tốt nghiệp xuất sắc, với khát vọng học tập không ngừng, như bao bạn bè khác, Nguyễn Thanh Nghị tự tìm kiếm thông tin và thi đỗ học bổng tiến sĩ của một trường đại học lớn ở Hoa Kỳ. Cùng thời điểm ấy, anh lại được nhà trường xét, cho chỉ tiêu học tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington ở Washington.

    Tốt nghiệp xuất sắc, anh trở về nước, bạn bè ai cũng nghĩ rằng anh sẽ “nhảy” vào một bộ, ngành, cơ quan nào đó ở Trung ương nhưng Nguyễn Thanh Nghị lại làm đơn xin về công tác tại Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Lý do với anh thật đơn giản: Anh muốn đi sâu vào con đường nghiên cứu khoa học, tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão và những công trình khoa học từ những năm tháng sinh viên.

    Giờ đây, 32 tuổi, là một trong những lãnh đạo trẻ nhất ở một trường đại học danh tiếng nhưng Nguyễn Thanh Nghị luôn khiêm tốn, chững chạc, làm việc với tất cả tài năng và tâm huyết của mình.

    Ban Sau đại học, dưới sự chỉ đạo của anh đã có nhiều phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Khi Trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh là một trong những lãnh đạo khoa gương mẫu, vận động mọi người thực hiện cuộc vận động nghiêm túc thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, “soi mình” vào tấm gương của Bác.

    Với anh, một trong những bài học đạo đức lớn mà anh học tập được từ Bác Hồ chính là nghị lực lớn lao và sự phấn đấu suốt đời hi sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc, đất nước. Bác đã nhiều lần căn dặn thanh niên phải tự học tập, rèn luyện, đi lên bằng chính nội lực của mình, không trông chờ, ỷ lại vào người khác. Bác cũng nhiều lần phê phán căn bệnh cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, kết bè kết cánh trong công tác cán bộ.

    Tuy anh chưa bao giờ tự khẳng định hay khoe mẽ về sự tự lực đi lên của mình, nhưng trong suy nghĩ của tôi cũng như nhiều sinh viên khác, Nguyễn Thanh Nghị chính là một tấm gương về tinh thần ấy.

    Phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc gần đây, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ: “Một bộ phận thanh niên chưa chuyên tâm học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên và cống hiến cho đất nước, còn bị chi phối bởi cuộc sống hưởng thụ, sa vào tệ nạn xã hội, sống thiếu trách nhiệm với mọi người và chính mình. Vì vậy, những tấm gương như Nguyễn Thanh Nghị thật đáng quý biết bao.

    Theo Lãnh Đạo

    http://mfo.mquiz.net/news/PrintFriendly/?32903

    • Nâng & Hứng đã nói

      Sau cái phát …động cho Halong bay, nay xin kính đề nghị phát động phong trào “ Sống, Làm việc và Học tập theo tấm gương đạo đưc Nguyễn thanh Nghị vĩ đại” –Lần này, từ em bé mới đẻ đến ông cụ hấp hối đều phải nhắn tin, viết thu hoạch đầy đủ đấy nhé !
      ( Phong trào này cho thằng Nghị xong, sẵn trớn ,làm tiếp cái phong trào…máu họng, luôn cho thằng Nông quốc Tuấn kẻo “người” ganh tị, mất đoàn kết làm chột “con ngươi” của Đảng)

    • Thanhsannhat Phan đã nói

      ket nap vao DCS ma ko biet BO la ai??? Truoc khi vao dang ko phai khai LY LICH a? Roi lai THAM TRA ly lich nua chu ?
      Bai bao dung la cua 1 ten XU NINH

    • hailua đã nói

      Còn gì nữa viết tiếp , kể luôn cả chuyện đ/c thủ tướng nhờ vào bưng học bổ túc văn hóa xuất sắc nên được vào học trường luật trong rừng và ra trường với bằng Cử Nhân Luật Rừng loại xuất săc .

    • QuangPhong đã nói

      “Khi người ta “phát hiện” ra anh là con đồng chí cán bộ cấp cao thì cũng là thời điểm anh vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam – một vinh dự mà anh đã phấn đấu, giành được bằng chính đôi chân của mình chứ không phải “dựa bóng” của ba.”(trích)
      Khen gì thì khen, đừng khen kiểu này.
      Ai cũng biết là từ khi cảm tinh —-> Đối tượng—->kết nạp Đảng là cả một quá trình dài , mà trong đó khâu tự khai lý lịch-xác nhận lý lịch là không thể thiếu và sẽ được xác nhận từ Đoàn, Công Đoàn , chính quyền, Cấp Đảng cơ sở từ bé đến lớn : Tổ Đảng-chi bộ,cấp ủy… khoảng nhiều trăm người biết , và từ nhiều trăn này sẽ là vạn người…..
      “Khen nhau như thế,chẳng bằng hại nhau”

    • qx đã nói

      hehe… cái tông của bài ni nghe y chang cái tông của bài quảng cáo/ngụy biện/tâng bốc bộ phim phản quốc Đường tới thành Thăng Long sắp hiếp dâm khán thính giả vào ngày 30/6/2012.

      “Đừng nghe những gì cs nói”,

      qx

    • tài Nông đức Cạn đã nói

      Láo toét! Đọc lý lịch là biết ngay nó là con Nguyễn tấn Dũng! làm sao thằng con vì khiêm tốn mà phải che dấu!

    • Gà bị phi đá chết đã nói

      Bởi vậy Nghị mới thiết kế đươc̣ ćai nhà thờ họ làm đền thờ ông Nguyễn Trung Trực phải “hóc”…

      http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/9473-T%C3%A0i-S%E1%BA%A3n-N%E1%BB%95i-c%E1%BB%A7a-Nguy%E1%BB%85n-T%E1%BA%A5n-D%C5%A9ng

      3D làm công an biên phòng..bắn biết bao nhiêu người vượt biên, tịch thu vàng…cha, xứ “giãy chết ” này, nhà thằng cha thị trưởng còn “xấu hơn nhà tui, con thằng chả đi học với con tui..làm report lab nộp trễ cũng bị fail như thường…mà cũng chẳng ai biết thằng đó con ai, nhờ tui đi vote, con tui chơi với con thằng chả tui mới biết…

    • Nâng & Hứng đã nói

      Sau một phát …động cho Halong bay, nay xin kính đề nghị phát động phong trào “ Sống, Làm việc và Học tập theo tấm gương đạo đực Nguyễn thanh Nghị vĩ đại !” –Lần này, từ em bé mới đẻ đến ông cụ hấp hối đều phải nhắn tin, viết thu hoạch đầy đủ đấy nhé !
      ( Phong trào này cho “tên” Nghị xong, sẵn trớn ,làm tiếp cái phong trào…máu họng, luôn cho tên Tuấn họ Nông, kẻo “người” ganh tị, khéo làm mất đoàn kết, làm chột cái “con ngươi” của Đảng)

    • Khách đã nói

      Văn hay quá, tin ngay TS Nghị là một con người có học thức và có đức, rất khiêm tốn. Chỉ có điều thắc mắc sao TS không dành tài năng tâm huyết vốn có cho khoa học mà lại chuyển hướng làm chính trị, dễ mai một chuyên môn ?

    • Vietbao đã nói

      Anh Nghị vô đây coi thân phận của một BS,tri thức trẻ trạc tuổi anh :

      http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-172569/: Cây đàn Mandolin

    • Cứt gà sáp đã nói

      Lâu lâu đạp phải bải cứt ,bịt chặt mủi mà cũng còn bị thúi.Công nhận xã hội cũng có nhiều thằng mặt dày hơn thớt mới ị ra được bài này.Chắc là ăn cái gì vô thì phun ra cái nấy

    • Cỏ lông heo đã nói

      Giản dị như chú Nghị
      Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai!
      ————
      Đơn giàn như đang giởn!

  75. Năm chuối Hột đã nói

    Tình hình sức khỏe của cậu Nguyễn lân Thắng ra sao anh Ba nhớ cập nghe.
    Sẵn đây Năm tui xin nói chút đỉnh về vụ “nhân dân bức xúc”
    1- Vụ đập phá BV Cà Mau: CA bỏ tù “nhân dân”
    2- Vụ CSGT đánh chết người: có “nhân dân” bị bỏ tù
    3- Vụ Giáo xứ Thái Hà:”nhân dân” được khen quá trời.
    Thiệt tình Năm tui hổng hiểu, anh Ba có cao kiến gì không?

  76. Suu tầm đã nói

    xin phép A3S và mời tất cả cùng coi :
    Đông Nam Á
    Những thay đổi lặng thầm
    SGTT.VN – Theo Economist, Myanmar đạt được bước tiến nhanh trong thời gian ngắn. Tháng 3.2011, nước này lần đầu tiên có tổng thống dân sự, sau nhiều thập kỷ giới quân sự nắm quyền. Quốc hội bắt đầu phát huy vai trò của mình. Bà Aung San Suu Kyi – nhà lãnh đạo của phe đối lập, dường như đã được chính phủ đương nhiệm chấp nhận như là một đối tác. Các điều luật kiểm soát phương tiện truyền thông nghiêm ngặt trước đây đang dần được nới lỏng.
    Tại Malaysia, Thủ tướng Najib Razak gần đây đã tuyên bố bãi bỏ hai luật an ninh nội địa, bớt kiểm soát báo chí và các biện pháp thúc đẩy dân chủ khác. Chính phủ Malaysia tự hào rằng những cải cách này được đánh giá là thay đổi sâu rộng nhất từ khi quốc gia này giành được độc lập từ Anh vào năm 1957.

    Còn tại Thái Lan, nếu không bị gián đoạn bởi trận lụt lịch sử, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã có thể tạo ra những bước thay đổi nhất định theo quan điểm chính trị cấp tiến. Tất nhiên, những thay đổi đó nhắm vào hai tổ chức bảo thủ nhất: quân đội và chế độ quân chủ.
    Ngay ở đảo quốc Singapore nhỏ bé, đảng Hành động nhân dân (PAP) đương quyền cũng có nhiều thay đổi theo hướng “lắng nghe và đáp ứng nhu cầu dân sinh”. Trong cuộc tổng tuyển cử và bầu cử tổng thống, ứng viên của PAP đã phải thừa nhận các đảng đối lập được nhiều cử tri chú ý.
    Nhiều động thái cải cách ở Malaysia chỉ đến sau khi chính phủ chấp nhận thực tế rằng không thể cứ tiếp tục dùng chiêu đàn áp để dẹp các cuộc biểu tình tại Kuala Lumpur. Những người biểu tình không đòi hỏi gì hơn là một số cải cách về hệ thống bầu cử. Hình ảnh lực lượng cảnh sát trang bị lựu đạn cay trấn áp người dân cho thấy một chính phủ bối rối, phải đối mặt với cơn bão chỉ trích lan rộng trong nước và quốc tế. Bạo lực đã nổ ra thường xuyên tại Myanmar cũng chỉ vì nhu cầu thay đổi thể chế chính trị cấp thiết khi nền kinh tế ì ạch hết mức.
    Tại các nước khác trong khu vực, áp lực cho sự thay đổi thường phát xuất từ nhận thức của người dân cho rằng cải cách chính trị và xã hội đã tụt lại phía sau sự thịnh vượng kinh tế.
    Tổng thống Suharto bị lật đổ là lời cảnh báo hữu hiệu cho các chính phủ trong khu vực trước nguy cơ người dân bất mãn vì nạn tham nhũng tràn lan, cải cách thể chế chính trị không theo kịp đà tăng trưởng kinh tế.
    Đáng lưu ý, tại Myanmar đang có cuộc đấu tranh tư tưởng về tư duy thay đổi. Chính phủ ưu tiên thúc đẩy kinh tế bắt kịp với các nước láng giềng, trong khi phe đối lập muốn cải cách chính trị trước hết. Nếu cả hai mục tiêu này được thực hiện đồng thời, thể chế Myanmar sẽ phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí có nguy cơ tan vỡ.
    Các nhà quan sát cho rằng sự thay đổi thể chế tại các nước Đông Nam Á đang tuân theo hiệu ứng domino. Khi chính phủ một nước đạt được thành quả rõ rệt từ việc cải cách, điều này sẽ khuyến khích sự thay đổi tích cực tại một nước lân cận.
    Bá Nha (Economist

    • Ngamnguihuycan đã nói

      http://www.economist.com/blogs/banyan/2011/11/south-east-asias-quiet-revolutions
      Trong bài gốc có nhắc đến Việt Nam:
      In pauperised Myanmar the sequence is in reverse. The government’s concern is to catch up economically with the neighbours, whereas the opposition wants political reform first. If both were to happen at the same time, it would put enormous pressure on the country’s institutions—Myanmar might even fall apart. If however, against the odds, it pulls the whole thing off, it might encourage change in others, such as Cambodia and even Vietnam.

  77. Mơ hoang đã nói

    - Chủ tịch VN cảm ơn Mỹ quan tâm Biển Đông — (BBC).
    ————-
    Ông TT Sang ơi ! Xem chừng 100 ngày đầu của ông chưa có “tì vết” nào, thế là tốt rồi ! Mừng cho…ông!( còn mừng cho đất nươc thì chưa !) Sau khi nghe ông nói về “sâu cả bầy”, nay Kẻ “con dân” đây lại “đành” gởi thêm chút Gởi chút lòng tin bằng ít lời nhắn nhủ:

    Mong ông tiện đường ghé thăm Mông cổ và Tây Tạng giúp với ( nhớ thắp ít nhang nơi các nhà sư tự thiêu nhé ! Nhớ phát biểu câu: “ Dù thế nào, họ là những người yêu nước đáng trân trọng” ! Hà hà, quốc tế sẽ cùng vỗ tay bồm bộp ngay !) – Quay về gởi thư mời đức Đạt Lai lạt ma sang thăm VN 4000 năm văn hiến. Rồi sẵn đó sắp xếp lịch , ghé thăm Nam Hàn, nhớ đánh tiếng “VN ta mong muốn được tham gia tập trận chung” ông nhé ? – Đề nghị mời luôn Ấn độ tham gia thì thật là tuyệt !…

    À ! Nghe nói TQ tuy to mồm nhưng dự trữ năng lượng rất chi là yếu ớt ! Nếu “tư phương thọ địch” chắc phải chuyển các quân đoàn của họ ra chiến trường bằng …xe thồ đấy ông ạ ! “Hàng không mẫu hạm” secondhand ấy chắc dùng sức mái chèo…đi chậm lắm ! Đất nước “nguyên tử” nhưng chỉ dùng để hù thôi, còn việc lệ thuộc nặng nề vào “năng lượng hóa thạch” là chuyện có thật đấy ! Vậy thì không hút cũng phải quấy rối , không cho nó hút một giọt nào trong 213 tỷ thùng dầu ơ biển Đông hế ông nhé . Nó hút một giọt , ta thua thêm một phần ông phải nhớ giùm!

    Làm được những điều lặt vặt ở trên, ông có thể về nước đón nhận sự ủng hộ của người dân để chức Chủ tịch nước gồm thâu quyền lực ( như HP1946 của ta vậy). Khi ấy, ông hẳn sẽ có sức mạnh tiêu diệt “bầy sâu năm xưa” ông nhỉ ? Ngày nay, Sâu cha đẻ sâu con, bồng bế nhau giành ghế cả rồi , ông phải cẩn thận ! Sang Miến Điện giao lưu rồi về ân xá toàn bộ “tù nhân lương tâm “ thì hẳn ông sẽ thành công và có sự ủng hộ rất đáng kể ! Thế nhé!

    PS: Tui biết mình đang… mơ, nhưng giất mơ đẹp quá nên chưa muốn tỉnh lại quý dzị ạ ! Hè hè !

  78. LTDA đã nói

    http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/doisong/64340/

  79. chú lùn đã nói

    “Hoán đổi
    Từng nhận cứu trợ 30 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gần mười năm trước, nền kinh tế Bra-xin đã vươn lên mạnh mẽ và vừa được dự báo sẽ vượt Anh, trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới trong năm nay. Hơn thế, tham gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Bra-xin còn cam kết sẽ thông qua các kênh của IMF hỗ trợ tài chính giúp các nước Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) giải quyết “cơn bão nợ công”.
    Trong bối cảnh kinh tế thế giới u ám thì không chỉ Bra-xin mà nhiều nước Mỹ la-tinh và khu vực Ca-ri-bê lại biết cách khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, nổi lên như một điểm sáng kinh tế, nhiều khả năng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 4,5% trong năm nay. Ðồng thời, vị thế và đóng góp của các nền kinh tế Mỹ la-tinh vào sự ổn định kinh tế toàn cầu ngày càng lớn hơn.
    Thực tế cho thấy, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang làm thay đổi mạnh mẽ vị thế của các nền kinh tế. Mười năm trước, ít ai ngờ rằng: từng bị coi là “thế giới thứ ba”, phải nhận cứu trợ của phương Tây, nay Bra-xin và nhiều nền kinh tế Mỹ la-tinh lại trở thành một trong những lực lượng đóng góp quan trọng cho IMF; trong khi đó, nhận các khoản vay lớn nhất của IMF gần đây lại chính là các nước phát triển phương Tây.
    BÍCH HẠNH”.(ND, ngày 10/11/11).
    Giữa lúc kt nước mình đang lún sâu vào vũng bùn với lạm phát 2 con số, “số 1 châu Á, thừ 2 TG”, Lùn đọc bài này, không hiểu bài báo này có ngụ ý gì, Ca ngợi Brasil?, nhắn gửi tới đỉnh cao trí tuệ?..Mong các bạn uyên bác kiến thức, giảng giải cho biết dùm…xin cảm ơn thật nhiểu.

  80. xman đã nói

    Cái hay của chính phủ Việt Nam là

    1. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý. (theo điều 4 Luật đấu thầu)

    Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

    Nhưng vốn vay của doanh nghiệp nhà nước lại được tính không phải nợ công, mà là nợ tư. khoản nợ tương đương 65 tỷ USD của các doanh nghiệp nhà nước là “NỢ TƯ”

    Thật tuyệt vời, chỉ cần bằng mấy dòng định nghĩa là ta đã phá tan được âm mưu của bọn phản động, luận điệu của các thế lực thù địch

  81. AK 47 đã nói

    VTV sẽ công chiếu bộ phim “Lý cong Uẩn, đưởng tới thành Thăng Long” – câu chuyện nguội đi tử cách đây 1 năm, giở lại “nóng” lên, xin trích lại đoạn sau tử blog NXD :
    Sáng nay, sau khi PV Nhà sử học Lê Văn Lan, chúng tôi đã tới thăm Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh 95 tuổi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc để báo cáo với ông về ý kiến của Nhà sử học Lê Văn Lan.

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận định “Đường tới thành Thăng Long” là một bộ phim phản dân tộc, phản văn hóa. Nếu bộ phim này được chiếu trên sóng Đài Truyền hình quốc gia sẽ gây bất bình lớn trong dư luận nhân dân. Ông đề nghị, nếu bộ phim này vẫn chiếu trên sóng, cần thông báo rộng rãi để mọi người biết và tắt ti vi, tẩy chay không xem bộ phim này.

    ———————————————————————————-

    Mời chư vị đọc ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng vào tháng 9 năm 2010:

    Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng bàng hoàng: “Mới xem qua thôi mà tôi đã thấy hãi, nếu không nói kinh hoàng! Từ trang phục cho đến cảnh quan, từ áo mão cho đến búi tóc, hình ảnh toát ra cho ta thấy: Đây là một phim Trung Quốc, chẳng khác gì những phim lịch sử Trung Quốc khác mà đông đảo người Việt Nam quen xem. Lời bình nhắc nhở diễn viên là người Việt Nam nhưng bất cứ ai chưa thấy họ trên phim Việt Nam đều nghĩ ngay họ là người Tàu, chỉ trừ cô gái và chiếc áo tứ thân. Đậm đà bản sắc dân tộc mà như thế ư?”.

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì bức xúc nói: “Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp”.

    (Nguồn: Pháp luật Tp Hồ Chí Minh.)
    Các bạn ơi, tôi chưa xem phim này, nhưng cứ đọc những dòng này, không Ai không thê tin lời cụ thiếu tướng Nguyễn trọng Vình, người CM trung kiên, người yêu nước VN chuẩn mực, và người hiểu bọn Tầu bành trướg như “đi guốc” trong bụng của chúng…!
    không lẽ, chỉ vì Tiền, cái gì không mua được bằng Tiền, thì mua được bằng Nhiểu Tiển hơn…Họ sẽ bán tất, và thời kỳ nô dịch văn hóa Tầu bắt đầu có bước ngoặt, tử sự kiện này ?

  82. Lê Dân đã nói

    TTO – Hoang Viet Thuy Anh – cháu gái 5 tháng tuổi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh – được trang web new7wonders.com dự đoán có thể trở thành người trẻ nhất “bầu chọn” 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
    Ảnh đăng trên new7wonders.com cho thấy bé Thuy Anh được đeo dải băng “Bầu chọn Vịnh Hạ Long”, má được vẽ quốc kỳ Việt Nam và tay có điện thoại ”nhắn tin bầu chọn cho vịnh Hạ Long của Việt Nam”.
    ————
    Chính phủ VN và cái tổ chức tư nhân new7wonders đã tổ chức cuộc bầu chọn này là để thử thách lòng tự trọng của dân tộc Việt.

    Đây là hoạt động dưới tầm mầm chồi, tức là thuộc loại “chưa vỡ bọng cứt”.

    Lừa gạt cả một dân tộc vào trò chơi của loại “chưa vỡ bọng cứt’ mà huyên náo đất nước 4 năm trời, từ trung ương tới địa phương, với không biết cơ man nào là thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân…

    Chỉ có thể nói: VIỆC BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG LÀ CỦA BỌN MẤT DẠY!

  83. Tối qua thứ trưởng bộ Xây Dựng mời bạn bè món “ngẫu pín” hay là cái tơ của con bò ở tại số 2 Vân Hồ. Trong cuộc tà dư hậu tửu tân thứ trưởng cởi phăng áo ra nói lớn tiếng: “Tao sẽ biến Hồ Gươm hành cái ao nhà tao. Tao sẽ biến Lăng ông HCM thành nhà thờ họ nhà tao. Đã 3 tuyến phố Hà Thành là đất của các liên quốc doanh nên đã là của nhà anh chị tao rồi. Tới đây, mấy chục phố cổ Hà Nội sẽ là của tao. Các em yêu của tao mõi em sẽ quản ný( Nói giọng Hà Nội tý cho nó máu) mõi phó đẻ kinh doanh buon bán. Đ M. Nhà Hát Lớn sẽ là nơi cho tao đăng đàn diễn thuyết về một tương lại 5 năm sau tao sẽ là tổng thống đầu tiên của nước VN…”

    • Thần dân Vương quốc Chuột đã nói

      Tôi nghĩ bác Phèo nên thêm vào đầu bài hoặc cuối bài cái ngoặc đơn, kiểu như (Tôi hình dung) hoặc (Chuyện ở thì tương lai) thì sẽ chuẩn mực hơn, đừng tự biến mình thành kẻ lỗ mãng. Xin được góp ý chân thành với bác, đừng coi là tôi dạy khôn vì tôi không dám thế, bởi tôi mới chỉ hơn 30 tuổi, cũng chưa hiểu nhiều. Trân trọng!

      • Khách đã nói

        Đồng ý, nhưng kiểu còm như vậy nên mở ngoặc như bác Dân nước Chuột nhắc nhở. Còm ở đâu tôi không biết nhưng trên basam thì phải tôn trọng chủ trang và độc giả của trang

  84. xman đã nói

    http://danlambao.blogspot.com/2011/11/anh-nghi-xay-he-thong-thoat-nuoc-theo.html
    Anh Nghị mới lên đã xây hệ thống cấp thoát nước với những cái cống to vật ở Kiên Giang quê nhà anh rồi đây, mà theo tiêu chuẩn Nhật Bản mới ghê. Đề nghị anh nghiên cứu làm kích thước cống to một chút theo tiêu chuẩn Nhật, đừng làm theo tiêu chuẩn Việt Nam nó ăn bớt vật liệu là toi

  85. Khách đã nói

    Sát thủ đầu mưng mủ … phần 2:
    Giản dị như Nguyễn Thanh Nghị !
    http://laothayboigia.multiply.com/notes/item/156

    • xman đã nói

      Năm 2008, ấn tượng nhất với cậu hai đương kim thế tử nhất hôm công ty em có một chuyến hàng gửi qua tầu hỏa vào Sài Gòn. Tới ga, khi chờ dỡ hàng xuống, hàng loạt quan chức của Tổng công ty đường sắt 3 chạy lăng xăng ở ga Bình Triệu. Tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra cậu hai thế tử chuyển ít đồ gỗ từ ngoài bắc vô, vậy mà làm cho em phải ngồi vạ vật chờ mất mẹ mấy tiếng đồng hồ để đệ tử cậu hai dỡ hàng xuống trước

  86. GaddaFI đã nói

    Vụ Thủ Tướng đề cử con mình vào cương vị Thứ trưởng chứng tỏ sức suy yếu của TT, chứ không phải gì khác. Có lẽ ảnh hưởng của ông chỉ còn non 5 năm nữa, trong khi sau thời điểm đó nhiều “tù nhân lương tâm” đã ra tù. Phải chăng tới lúc đó Ông Thứ trưởng trở thành Thủ tướng hoặc TBT. Ông ta nhầm. Và nhầm. Nhầm to.

  87. Văn Bá Xuân đã nói

    CHÂU ÂU VÀ ” TRẬN CHIẾN XÍCH BÍCH ”
    Nhìn Châu Âu khủng hoảng mà mình nghĩ đến trận chiến Xích Bích trong Tam Quốc diễn nghĩa…
    Phải chăng ?
    Rồi liên kết ASEAN, rồi liên kết của Việt nam.
    Trước đây mô hình liên kết của Châu Âu là mô hình mà nhiều khu vực muốn học hỏi, làm theo nhưng mô hình này rõ ràng chống đỡ rất yếu trước “cơn bão” tài chính …
    Bạn nào am hiểu về kinh tế xin được chỉ bảo !
    ( Nghiêm cấm nói bậy, nói bạ ! )

    • Donga đã nói

      Trước cổng địa ngục , hai gã quỷ gác cổng thấy một người đàn ông cứ cười ha hả , chả tỏ vẻ lo sợ gì , thấy lạ quá liền hỏi :
      Tại sao ngươi xuống địa ngục rồi mà vẫn không lo sợ , lại còn cười chuyện gì vậy ?
      Người đàn ông đó trả lời :
      Đêm qua tụi tui tổ chức đua xe , tôi cho mấy thằng kia ngã xe gãy chân gãy tay đi viện hết rồi . Ha ha …:lol:
      Hai gã quỷ lại hỏi : chúng nó đi viện , còn mi xem mi đang ở đâu , còn sung sướng nỗi gì ? :roll:
      Người đàn ông cố gân cổ cãi :
      Nhưng dù sao tui cũng làm cho chúng nó bị thương
      Hai gã quỷ bực quá quát :
      Thôi vào đi , chuẩn bị vào vạc dầu nhá . Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm ! :mrgreen:

  88. Ngamnguihuycan đã nói

    Tản mạn
    Đọc bài của ba ông Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long gởi cho lãnh đạo ĐCS Việt Nam, thấy nhiều lần kêu gọi sự “hy sinh” quyền lợi.
    Bản thân từ “hy sinh” có ý nghĩa rất cao cả. Phải chi từ này được vang lên nhiều lần trong hội nghị Đảng, hoặc trong các buổi làm việc kín của các nhóm cầm quyền.
    Nói cho hay thôi, cho dầu may mắn lắm (1 %) họ thực hiện như lời kêu gọi, thì đó cũng không xứng đáng gọi là hy sinh (trả lại vật đã cướp đoạt sao gọi là hy sinh) , nếu lịch sự nhất thì gọi là sự thức thời.
    Tôi thì sẽ dành từ “hy sinh” cao cả đó cho những người nào trong lãnh đạo dám đứng lên yêu cầu thực hiện dân chủ đa đảng.
    Sang bài “Sự vội vàng của thủ tướng Dũng hay những dấu hiệu đáng mừng?!”
    Tóm tắt dấu hiệu đáng mừng mà tác giả nói là: sự bất bình của các nhóm lợi ích khác nhau trước việc lộng hành của 3D.
    Lại thấy khốn khổ cho người dân Việt phải tự mừng cho qua ngày. Lộng hành của cá nhân hay nhóm ở VN là quá trời đất rồi, có thêm tí nữa chả sao. Người ta cũng biết liệu cơm gắp mắm bác ạ. Coi mặt mũi dân Việt còn khờ khạo lắm, nên họ cứ tiếp tục đè đầu.
    Còn hy vọng ở mâu thuẫn giữa các nhóm cầm quyền thì khác nào gửi trứng cho ác.

  89. Lưu Văn Phong đã nói

    Dường như bị ức chế vì hiếm có điều gì để tự hào nên các bạn trẻ ở TP.HCM đã quá phấn khởi, xuống đường ăn mừng khi đội tuyển U 23 Việt Nam thắng đậm 8 – 0 trước đội yếu Brunei, tại giải bóng đá nam SEAgames.
    Tương tự, người ta đã quá trớn khi tự hào về vịnh Hạ Long được chọn trong vụ bình chọn vớ vẩn 7 kỳ quan thiên nhiên!

    • buncuoiwa đã nói

      Lòng “yêu nước” được đảng ta định hướng cho giới trẻ Việt nam ở thế kỉ 21 là vậy!Đảng ta thật vĩ…cuồng!

  90. Ha đã nói

    Tấm danh thiếp của một nhà tu (Đào Hiếu). => Thì ngày xưa buồn buồn vua Lê Long Đỉnh đã đem cái bọn thày chùa loại này ra làm thớt róc mia cho vui rồi chứ đâu phải chờ đến bây giờ mới có

  91. Người quan sát đã nói

    Đề nghị bác BS tăng cường bình luận việc cậu ấm N.T.Nghị vào chức thứ trưởng mà chưa kinh qua cương vị quản lý nào cho xứng. Chức vụ trước đây, hiệu phó trường ĐHKT cũng chỉ là “thổi” thôi vì làm sao mà một TS mới ra trường 2 năm chưa có một công trình khoa học nào nên hồn hay chưa qua tập sự giảng dạy mà đạp lên trên tật cả các nhà khoa học hay nhà giáo kỳ cựu ở trường ĐHKT. Có thể ông Hiệu trưởng ĐHKT sẽ lên cao nay mai thôi.

    • Thanhsannhat Phan đã nói

      Hieu truong DHKT it nhat se len lam PHO THU TUONG
      ko trung BCH dang bo TP HCM ma lai trung UV du khuyet BCHTW,Chang le Dai hoi toan quoc cua DCSVN cung toan la NGHI GAT
      TT Nguyen Tan Dung theo guong cuu TBT Nong duc Manh chi lam mat uy tin cua minh truoc dan chung

  92. nguyễn văn Đức đã nói

    ông tổng bí thư muốn biết niềm tin của nhân dân thì cứ xem các trang mạng lề trái là biết.

  93. Việt Lâm, HT đã nói

    Nếu mình là ông tân thứ trưởng Bộ XD, việc đầu tiên mình làm là cho thiết kế, thi công một cái cống thật to, thật hoành tráng, trang bị đầy đủ tiện nghi tại quê nhà Kiên Giang.

  94. qx đã nói

    hehe bên nhà bác Phạm Viết Đào có bài đọc cười bể bụng … chỉ cần đổi sang tên Việt Nam là y chang hehe …
    http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/11/truyen-tieu-lam-nga.html

    qx

  95. Văn Đức đã nói

    Tấm Cám

    Ý kiến sâu đây đã gửi bên bác NTT. Xin ngắn gọn để góp với các bác.

    * Tôi nghe truyện „Tấm Cám“ từ lời kể của Bà Nội. Tôi chỉ coi đoạn kết đơn giản như quả báo cho ác nghiệp.

    *Triết lý Bút-đa (Buddha, Bụt) cho rằng Tham, Sân, Si là tam độc đối với con người. Đoạn kết bao tóm tất cả: Cám muốn đẹp như Tấm là THAM; Muốn bằng (và để “hơn”) là SÂN; Nghe theo một cách mù quáng là SI. Mẹ Cám cứ thấy cho cái gì thì cũng ăn là THAM; Nghe lời cảnh tỉnh mà mắng chửi đuổi đi là SI (thời “cổ tích” chưa có tòa án để kết tội và bỏ tù! :-) ) để kết quả phải chết uất là SÂN vậy.

    * Có thể rút ra nhận xét: Những thân xác gắn liền với “tham sân si” thì thật khó mà chuyển đổi. Phải có được trí tuệ cao và lòng dũng (vô úy) vượt trội mới “đổi mới toàn diện” được chăng?

  96. Quyết Chiến đã nói

    Nhìn cái danh thiếp của ông hòa thượng Thích Thanh Tứ qua hình chụp đăng trên blog “Bên lề trái” mà thấy buồn cười quá. Đúng theo lý luận cộng sản Mác xít lê nin nít: Hoàn cảnh tạo ra tính cách. Sản phẩm này chỉ có ở Việt nam: Thích Thanh Tứ, Thích Đủ Thứ! Dạng tu hành này là Tu Hú Thích Đú.

  97. Khách đã nói

    Trong khi đó thì, hôm qua Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm và làm việc ở tỉnh Hoà Bình, TBT yêu cầu tỉnh này: Đánh giá đúng niềm tin của dân (TN).

    Đúng.
    Chắc còn khoảng 20%.

    • Donga đã nói

      Để còn có phương án xây dựng thêm nhà tù và trại tập trung cải tạo :cry:

    • NCT đã nói

      20% cao quá. Có một câu này “Chả tin bố con thằng nào”. Vậy còn 0%, í quên, bác Trọng tin mỗi bác ý tức là 1/90 triệu, hehe

    • bbq đã nói

      20% hơi nhiều bác ơi.

  98. D.Nhật Lệ đã nói

    Nhân đọc “Giọng điệu của Hồ Anh Thái” của Ma Văn Kháng,xin mời đọc thêm đoạn sau của HAT.
    để biết rõ giọng điệu… vừa viết vừa lách… rất khôn khéo của ông,trong đó ông viết bằng cách đặt
    nghi vấn và phủ nhận chồng chéo nhau mà khó ai phản bác được,nhất là các nhà văn Châu Á:
    “Lại còn tưởng rằng tất cả những sản phẩm tri thức của chế độ cũ sẽ không còn giá trị.Thế thì phải
    nhanh tay tiêu hủy trước để tránh bị quy kết.Một ông cậu của tôi đã mang toàn bộ sách văn học và
    triết học xuất bản dưới chế độ cũ ra đốt kịp lúc anh trai tôi tìm đến…Anh kịp thời đến cứu những cuốn
    sách sắp bị nèm vào lửa… (trích từ “Vượt lên trên sự chia cắt” đọc trong Liên hoan văn học quốc tế
    ở Hàn quốc với hội thảo ‘Lịch sử hiện đại và văn học ở Châu Á : phẩm giá con người’).
    Tóm lại,chính người dân thiếu hiểu biết là ‘thủ phạm’ đốt sách,chứ nhà nước VN.không đời nào làm
    cái việc ấy vì họ tưởng…lầm.Thế thôi ! Nhà văn gán tội dễ ợt như ăn…ớt !
    Có điều đáng hoan nghênh là nhà văn HAT.về sau…tiến bộ hơn thì phải ?

  99. toviet đã nói

    Càng điên cuồng chống nhân dân, người đã khốn nạn ủng hộ,và bị chúng nó lừa nay quay lại cắn,chỉ loại cầm thú đã lên cơn dồ dại,mất nhân tính.Sớm đi gặp cụ mà thôi,!!!!

    • Sợ hãi đã nói

      Hết hồn cái ông này ! Ngày chủ nhật nắng đẹp, vừa lò dò vào thấy ông bỗng dưng giận dữ , cuồng nộ mà hổng biết ai…chọc ông ?
      Nhắn chung: Quý dzi ui! Làm ơn, đầu còm, xin móc giùm cái “trích dẫn nào” đã làm quý dzi nổi điên, để người đọc còn biết…hạ hồi góp ý hay…chửi chung nhé ! Hề hề, có mấy lời nhắc thế ….xin đừng giận !

      • Tôviêt đã nói

        Sao không nổi xung được?vào nhìn thấy bà con bị ăn hiếp là tôi mô chịu được,tôi á ngày xưa còn khỏe đấm vào mõm mấy chú rồi.

  100. Khách đã nói

    - Sự vội vàng của [Thủ] tướng Dũng hay những dấu hiệu đáng mừng?! — (blog Thành).

    Một bài hay.
    Hai hôm nay tôi cũng nghĩ về vấn đề này – nhưng lan man quá.
    Tác giả đã tổng hợp lại rất hay.

    • NCT đã nói

      Các bác cứ bình lung tung, suy bụng ta ra bụng người

      Làm gì có chuyện 3D vội vàng!. Ông ý thậm chí còn chưởi “Đ.má mấy thằng hay chõ mũi cản đường, giờ mới đưa thằng cu con lên được, lẽ ra đưa lên từ 2006 để nó trở thành Thứ trưởng trẻ nhất châu Á rồi, ông thì bó chiếu chúng bay”

  101. chichchoe đã nói

    Ôi tổ quốc viêt!đep chưa từng thấy bao giờ! và cũng khốn nan chua thấy khi nào?nếu để là một ông thứ trưởng phải có thời gia kinh qua chức quản lý cấp tỉnh rồi mới đề đat.Nay đi ngược lại?Mạt vận đang đến với dân tộc Viêt?.
    Chia sẻ vết thương của anh Nguyễn Lân Thắng bị bọn “khỉ tiều” nó đánh.Bọn chó chết!

    • Khách đã nói

      Trước đây tôi cũng nghĩ ông nghị sẽ lên chức sau khi vào TW dự khuyết. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng lên thứ trưởng. Cần phải qua bước đệm như Gđ sở, hay vụ trưởng – vụ phó gì đấy.
      1. Thằng quân sư hoặc tào lao hoặc cố tình chơi khăm.
      2. Nghị háo thắng và ỷ lại gia đình. Lọai này không thể làm chính trị được.
      D có bề gì thì tụi nó thịt cho ra bã.

      • Thanhsannhat Phan đã nói

        Sao ko dua luon len BO TRUONG cho do mat cong ra quyet dinh???
        NG,Thanh Nghi len thu truong thi NGO BAO CHAU len chuc gi???

  102. khách đã nói

    Cư dân mạng tại Trung Quốc tố cáo chính quyền tùy tiện bắt giam người.
    Blogger Xuân Diện nói về vụ bắt người 11/11

    *
    Hệt hai giọt nước cống.

  103. khách đã nói

    Bài viết ngắn nhất của tôi
    Dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào, tôi vẫn kiên định ý kiến: Vụ bầu chọn vịnh Hạ Long là đệ nhất nhố nhăng, ngu muội trong suốt mấy chục năm qua!

    Ký tên
    Nguyễn Thông

    *
    Học tập bác em cũng viết:

    Hỏi Hạ Long, nàng bảo: “Họ đang làm giá em”

    • Khách đã nói

      Hiếp dâm Di Sản.

    • Ngamnguihuycan đã nói

      Có 2 khía cạnh:
      1. Ý nghĩa của giải thưởng: Vớ vẩn
      2. Hiệu quả marketing : Tốt
      Tương tự như clip sex, hay lộ hàng của em nào muốn nổi tiếng

      • Khach đã nói

        Ngamnguihuycan đã nói
        1. Ý nghĩa của giải thưởng: Vớ vẩn
        2. Hiệu quả marketing : Tốt
        *******************************
        1. Ý nghĩa của giải thưởng: Vớ vẩn
        2. Hiệu quả marketing : vo van
        3. phep thu: tot, dan minh van con ngu lam. Cu yen tam doc tai

        (Vi khong go duoc tieng Viet, rat mong dai xa cho)

    • Buồn quá đã nói

      Dân gặp thiên tai, ngập lụt chết đuối cả trăm em nhỏ, nhà nhà chịu đói, lạnh, vô gia cư….Thế mà huy động toàn quốc, chi một lần 16 tỉ đồng để …. giúp trang Web một tổ chức tư nhân vớ vẩn ở trời Tây xa tít tấp được…nổi danh !
      Bọn kinh doanh máu lạnh luôn sống nhờ lũ chính quyền ngu dại mà háo danh…Những thằng Bộ trưởng ( xin lỗi) ngốc nghếch, đần độn thế này nên từ chức và xin lỗi những người dân đang chịu thiên tai ! Thật là ….”nỗi buồn Hạ Long !”

      PS: Còn nữa , bị S&P hạ điểm xuống đến 10, nất nguy hiểm tận đáy đối với hệ thống Kinh tế-Tài chính một quốc gia , thế mà: ngoài Ha Long còn có …”Luật nhà văn?”, “Luật nhà thơ?”, “ truyện Tám Cám”…thật là Má ơi luôn !
      Ôi !Cái ngu dường như không có điểm tận cùng !

    • khách đã nói

      Hỏi Hạ Long, nàng bảo: “Họ đang làm giá em”

      Tự hỏi: họ là bảo kê hay ma-cô dẫn gái ?

  104. Khách đã nói

    - Một cơ hội làm ăn mà Washington không nên bỏ qua: A trade opportunity Washington shouldn’t pass up‎ (Washington Post). (…….) Tạm dịch: Một nhà hoạch định chính sách cấp cao ở châu Á đã nói, “Chúng tôi đã từng hỏi, chúng tôi có thể nhận được gì từ người Mỹ trả cho chúng tôi, để họ được quyền đóng quân và có căn cứ ở đây. Nhưng câu hỏi mới là, chúng tôi sẽ phải cho họ những gì để họ ở lại đây. Tất cả là do Trung Quốc”.

    ———————
    Mấy “đỉnh cao” có biết? Có thể họ biết nhưng vì “lún” quá sâu vào những mưu toan của khựa nên gỉa vờ như không biết? Biết sai mà không sửa là một trọng tội vì sai lầm đó sẽ đưa cả dân tộc vào những cuộc phiêu lưu không hồi kết. Người dân có cam lòng dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mờ mịt đó? Hãy trả lời câu hỏi này, “đỉnh cao” khắc biết cần phải làm gì để không phải “chui ống cống”. Hãy cảnh giác với kiểu “khen cho mày chui ống cống” của những tên tay sai của khựa.

  105. Khách đã nói

    - Chỉnh sửa truyện Tấm Cám: Sẽ làm hỏng tác phẩm văn học dân gian
    (GĐ). – Về việc sửa đoạn kết truyện Tấm Cám, GS Phan Trọng Luận: Bớt nghệ thuật để thêm tính tư tưởng
    (SGGP).

    ————————
    Ai nói các tác phẩm dân gian thiếu tính tư tưởng? Họ quên mục đích của truyện dân gian là gì? Đối tượng mà truyện dân gian hướng đến là những ai? Từ những đối tượng mà truyện dân gian hướng tới, truyện dân gian phải thể hiện tính tư tưởng thế nào cho phù hợp? và ……? Xin can những bậc “thức” gỉả nào đã, đang và sẽ có ý định chỉnh sửa truyện dân gian theo những lập luận “bác học” vì truyện dân gian đã tồn tại trong ký ức người dân hằng bao đời nay và nó cũng sẽ sống mãi trong ký ức người dân đến muôn đời sau. Bởi vậy mới được gọi là truyện dân gian. Không khéo các bậc “thức” gỉa lại biến nó thành truyện dân “gian” thì khổ cho dân gian ! Chỉnh sửa truyện dân gian? Forget it !!!

    • ngudan đã nói

      Cái XH hiện nay bị khốn đốn cũng vì những cái tư tưởng như thế này.GS với chả TS.


  106. Nhìn những dòng Sông Quê hương đang hấp hối .. ..
    =====================

    Ô nhiễm môi trường môi sinh thái

    Mong phát triển bền vững hòa hài

    Tai hại tày trời lợi trước mũi

    Lãnh đạo viễn kiến nhìn Tương lai

    Chính sách vạch ra xa quy hoạch

    Toàn dân thi hành vì Ngày mai

    Đau lòng cảnh sông Hồng cạn kiệt

    Đau chuyện sông quê Thiên thai …

    *

    Hạ lưu cầu Chương Dương trơ đáy

    Giao thông đường thủy tắc nghẽn ngày

    Nguy cơ mắc cạn tầu có thể

    Thảm cảnh thiếu điện nước càng gay

    Thượng nguồn Đại Hán chơi khăm hại (1)

    Chúng xây đập nước lưu lượng đầy

    Mưu đồ kiểm soát tận nguồn sống

    Toàn dân cảnh báo cơ nguy ngay !

    1. Trung Quốc cho xây các đập thủy điện Vân Nam làm hãm hại dòng sông Cửu Long …

    Sông Hồng cạn kiệt, tàu bè có thể mắc cạn.. ..

    Sông Hồng đang trong tình trạng khô can. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trời khô hanh kéo dài hơn nửa tháng nay khiến mực nước các sông suối miền Bắc càng thêm cạn kiệt. Cả nước đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện, nước

  107. qx đã nói

    Chủ tịch VN cảm ơn Mỹ quan tâm Biển Đông — (BBC).
    ————————
    Theo tui thì lời cảm ơn này thật đúng lúc, hợp tình hợp cảnh và ẩn chứa nhiều “tâm tư” của ông Sang (kết hợp với những hoạt động mấy tháng qua của ông ấy). Lời cảm ơn này mạnh mẽ, (khác hẳn tính cách qu lụy cảm ơn của các vị cảm ơn Tàu) vì Việt Nam, riêng phần mình, đã có có nhiều nỗ lực tự tăng cường phòng thủ biển Đông đáng kể, tạo hình ảnh một đối tác có trách nhiệm, có khả năng về vấn đề an ninh cho mình và cho khu vực, nếu quan hệ Việt – Mỹ có tiến tới một “tầm mức” cao hơn. (tham khảo thêm hai bài hôm qua đăng vên Bauxite Việt Nam blog)

    qx

  108. mensevich đã nói

    !

  109. thủy tinh vỡ đã nói

    Vụ vote cho Vịnh Hạ Long coi như đã hạ màn, nhưng hành động tiếp theo của một số corporatist ở Việt Nam sẽ còn gây nhức nhối hơn. Đó là việc dành quyền đăng cai làm nước chủ nhà trong ngày trao giải của thương nhân Bernard Weber. License fee cho vụ nầy chắc chắn không ít hơn 10.000.000 USD như Bernard Weber đã đề nghị với Indonexia.

    • QuangPhong đã nói

      Ui,Ông Thủy Tinh vỡ ơi.
      Việt namvà Nàng Hạ Long còn mệt với Công ty và Ông chủ này.
      Sau cuộc bầu chọn sẽ là ” Cuộckiểm toán”
      Sau cuộc kiểm toán , sẽ là cuộc gì đó để phải tổ chức đón tiếp trọng thị,có màn quà cáp..chi phí đi lại..
      Sau cuộc đó sẽ là cuộc Thanh tra việc Kiểm toán…và sau hiều cuộc..mới tới cái cuộc như Ông nói…
      Đã gọi là Công ty thì mục đích cao nhất là phải kiếm được thật nhiều tiền nếu có cơ hội. Và cơ hội đã đến- tội gì?

    • NCT đã nói

      Chả lo đâu, chúa đảo Đào Hồng Tuyển sẽ lo hết. Được cái giấy đó đất đai của chúa đảo lên giá vùn vụt.

      Ngoài 10 triệu còn khuyến mại thêm 1 em Hiền chèo mới, à quên, 2 em hai bên cho nghẹt thở, tay Weber chả sướng run chân ý chứ, hehe

  110. sangmat đã nói

    Chúc các Bác một nhày mới an bình!

  111. qx đã nói

    hehe…

  112. Nguyễn Quang Thạch đã nói

    Lại muộn TEM nhưng em lại PR tý để các bác biết nông thôn đang cần gì và phải làm gì giúp họ!

    • Khách đã nói

      Có giấy phép của bộ TTVH và Cục Xuất Bản chưa đấy anh bạn trẻ?…coi chừng vướng phải tội đưa thông tin trái phép…có sự tiếp tay của anh Ba nũa hả anh Ba?

      • Nguyễn Quang Thạch đã nói

        Bác Khách yên tâm,

        Kênh truyền thông của Chính phủ cả.

        Cũng nên nhìn nhận tích cực về các nỗ lực của các chính sách vĩ mô trong việc thúc đẩy phát triển. Chỉ buồn là không ít cán bộ và nhân viên thực hiện các chính sách vĩ mô thiếu năng lực hoặc trách nhiệm.

  113. XeOm đã nói

    Chào ngày mới!!!

  114. Khách đã nói

    !

  115. đảng viên cộng sản tự diễn biến đã nói

    xin chào abs – btv ngày mới! chúc các bác trong xóm cướp tem ngày mới an lành!

  116. Khach đã nói

    Tem may???

  117. chau vu đã nói

    !

    • chau vu đã nói

      hụt tem rồi ! Chúc ABS , BTV và các bác xóm đợi tem một ngày mới !

  118. Thành đã nói

    “Xóm đợi tem” Tem TTXVH
    Chúc ABS – BTV một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui!

    BTV: Chào bác Thành, cám ơn bác đã nhắc em “lộn ngày” hôm qua.

  119. KhachVangLai đã nói

    tem nhé

  120. Người qua đường đã nói

    Tem!

    BTV: Chúc mừng bác Người qua đường đã giựt được tem hôm nay, sau 1 hồi giằng co với bác KhachVangLai và đã cuối cùng bác đã về nhất! :-)

    Mến chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Thân chúc các bác một ngày Chủ Nhật cuối tuần thật êm đềm, vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn bên người thân.

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.