BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Hai, 24-10-2011

Posted by basamnews on 24/10/2011

Tin thứ Hai, 24-10-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

<- Ý Đảng đâu phải lòng dân ? (Dân làm báo). Liệu có không một liên minh giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam cho nhu cầu sống còn của chế độ cộng sản hai nước  …?”

- Âm mưu bản đồ “đường lưỡi bò”: Khoa học phản công (Nguyễn Văn Tuấn).

- Bắc Kinh đuổi VTV4 ra khỏi vùng thủ đô Mỹ để thay bằng CCTV9 tuyên truyền về Trường Sa (TTXVA/Lữ Thứ).

-  Ấn Độ dính vào, Trung Quốc lo – (bauxitevn).

- Chủ tịch nước Việt Nam công du Philippines: Hai bên quyết định tăng cường hợp tác trên biển(RFI).  - Đề xuất họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN về biển Đông (TN). - VN dự hội nghị hẹp quan chức quốc phòng ASEAN (TTXVN).

Dàn pháo khủng trên tàu chiến hải quân Việt Nam (VTC). - Báo Trung Quốc nói về tàu pháo đầu tiên do Việt Nam sản xuất (PN today).

- Trần Mạnh Hảo – Trả nón cho trăng Tặng em Bùi Minh Hằng” (Dân luận). “Chúng cướp trăng trên đầu / Chúng cướp tên đất nước / Chúng cướp Hoàng sa Trường sa / Giữa rừng công an ta / Sao toàn cướp? … “ – >

- VỢ TÔI TRỞ THÀNH “PHẢN ĐỘNG” NHƯ THẾ NÀO (Nguyễn Tường Thụy).

Công bố Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011 - (RFA). - Giải Nhân Quyền VN 2011: Cù Huy Hà Vũ và Ðỗ Thị Minh Hạnh - (NV).

- Việt Nam: 3 người hoạt động về quyền nhà đất bị giam về tội ‘tuyên truyền’   –   (VOA).

- Cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong là chìa khóa hòa bình cho Biển Đông (Kinh tế biển).

- Trung-Ấn: Va chạm từ biển Đông (Phía trước/Time).

- Phỏng vấn cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc: “Dân đang đòi dân chủ thực sự”   —   (BBC). “Đã có nhiều luật, thì đừng biến luật thành luậ t rừng. Làm thế nào luật được mọi người tuân thủ, thì cái đó, bản thân Đảng Cộng sản cũng rất thiết tha nhưng không phải là muốn mà được”. Mời xem lại phần 1: – ‘Đảng không phải là muôn thuở’ – (BBC).

- Cần tôn trọng sự khác biệt cho đúng!  —  (Lê Nguyên Hồng).

- Phê phán các chủ nghĩa: tư bản, xã hội và cộng sản (Phía trước).

- Nguyễn Hữu Duệ: THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC CHU ÂN LAI MUỐN CÓ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI VIỆT NAM CỘNG HÒA  —  (Phạm Viết Đào).

- Cử tri sẽ nhớ các bộ trưởng nói gì (TT).

- Quan chức ngành giao thông vận tải bị cấm chơi golf   —  (RFA).   – TRẦN HUY THUẬN: CẤM… CHƠI! (Nguyễn Trọng Tạo). – Khen một bài cho nó chết!  —  (Nguyễn Thế Thịnh). “…anh Thăng rồi sẽ lên cao,cao mãi, để lại Bộ GTVT vẫn là bộ cũ, mọi người lại sẽ chơi golf thoải mái. Anh Thăng lên cao đến vị trí chỉ cần nói mà không làm thì tha hồ nói. Lợi cả đôi đường”. – Lê Kiên Thành: Đừng để ý Bộ trưởng cao hơn pháp luật! (Bee).  – Phạm Toàn Gửi Huy Đức  – (bauxitevn). Mời coi bài liên quan: 430. Gửi Tuổi Trẻ.

Theo ngu ý BS tui thì vụ nầy, cũng như nhiều vấn đề khác tương tự, nên có thái độ rành mạch trên 3 phương diện: đạo lý, pháp lý, và cái lý … của đảng. “Lý của đảng” ở chỗ đảng có quyền lực trên cả nhà nước và pháp luật, vậy việc gì thấy cần làm ích nước lợi dân (cụ thể như chống tham nhũng) mà còn “kẹt” về luật thì nên đưa vào nghị quyết của mình (bố thằng nào dám chống!). Nhớ thời bao cấp, đảng đã cực kỳ khắt khe khi soi xét đời sống vật chất của đảng viên. Còn nay thì … ngược lại!

<- Phỏng vấn TS Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH: Chống tham nhũng: “Thay tướng” không chắc hiệu quả (PLTP).  – Gần 70 viên chức bị kỷ luật vì tham nhũng  —  (RFA)

- Khởi tố chủ tịch xã lập quỹ đen hơn 400 triệu đồng (PLTP).  -  Vụ một công an gây tai nạn giao thông: Sẽ xem xét khởi tố vụ án (TT).

- VN công bố kết quả ban đầu vụ Polymer(BBC).

- Giải quyết nhiều vụ khiếu tố phức tạp ở Lâm Đồng (SGTT).

- Kami: GaddaFi và GaddaFong (RFA’blog).

- Bộ Công an có thêm thứ trưởng tên là “Việt Tân” (VNN).

- Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV). Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra. Bổ sung, hồi 6h30′, độc giả Ph.T. kể: Năm 2002, gia đình cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha tổ chức cầu siêu và kỉ niệm ngày Nguyễn Hữu Kha tự tử – lễ kỷ niệm tổ chức tại Văn Miếu Hà Nội. Hai nhân vật quan trọng hôm đó là nhà văn Nguyên Ngọc (đọc tham luận) và giáo sư Đặng Nghiêm Vạn Viện trưởng Viện Tôn giáo. Tại cuộc kỉ niệm tôi ngồi giữa hai ông này. Nguyễn Hữu Kha là con trai cả của cụ cử Nguyễn Hữu Cầu (Đông Kinh Nghĩa Thục) ở làng Đông Tác (Kim Liên, HN bây giờ) … tác giả cuốn Từ điển Hán-Việt … Năm bắt đầu kháng chiến chống Pháp, ông từ Hà Nội tản cư lên Thái Nguyên, lập ấp đón trẻ em cơ nhỡ về nuôi và cho ăn học, cơ sở tại nhà chùa vùng Thác Huống bên sông Cầu. Cải Cách Ruộng Đất, ông bị quy địa chủ, bị o ép, và ông đã ra sông tự tử … Thích Thanh Tứ lên phát biểu, đại ý nói “Cụ Nguyễn Hữu Kha yên tâm, mọi mơ ước công bằng xã hội, dân giàu nước mạnh của cụ đều đã được Đảng ta thực hiện cả rồi“. Khi nghe tới đây, tôi quay sang nói nhỏ với Đặng Nghiêm Vạn: ‘Gì thế hả ông Viện trưởng Viện Tôn giáo?’ Đặng Nghiêm Vạn bảo tôi, ‘Nó thì biết cái đ. gì, kệ nó nói, cậu thắc mắc làm gì’!  – Còn TTXVN, có lẽ không muốn gây cho độc giả cảm xúc … khác thường, nên đã để cái tựa cũng … khác thường khi cái “danh” của tấm huân chương mà bao nhiêu người mất ăn mất ngủ để mong có mà lại không đưa vào: Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ huân chương.

- Như một thằng điên-Ông Gaddafi đã không thức thời! (TT). Bài của Danh Đức.

- Bản chất của CNTB nhìn từ phong trào “Chiếm lấy phố Wall”: Vì lợi nhuận hay vì con người? : Bài 1: Người lao động phản đối bất công (SGGP).

- Miến Điện : Một làn gió đổi mới thổi nhẹ – (RFI). Các tù nhân được ân xá ra khỏi nhà tù Insein ở Rangoun, 12/10/2011 – >

- Hungary kỷ niệm 55 năm cuộc cách mạng đòi dân chủ 1956  – (RFI).  -  Albert Camus: MÁU CỦA NGƯỜI HUNG (NCTG).

13h40′:

- Hơn 3.700 học sinh, sinh viên “góp đá xây Trường Sa” (TT).

- Liệu Trung Quốc sẽ thu tóm lấy biển? Will China Seize the Sea? (Port Side). – Bản đồ chín vạch của Trung Quốc không có tọa độ: China’s 9-dash line is map without coordinates‎ (Malaya). “Peter Gailbraith, former US ambassador to Croatia … said China’s nine-dash-line ‘has no basis in international law.’  One speaker remarked, the map ‘doesn’t even have coordinates’.” Tạm dịch: Ông Peter Gailbraith, cựu đại sứ Mỹ ở Croatia… nói rằng, bản đồ chín vạch của Trung Quốc ‘không có căn cứ theo luật pháp quốc tế’. Một diễn giả nhận xét, bản đồ ‘thậm chí không có tọa độ’.”

- Xung đột ở biển Đông? Không thể nào: South China Sea Conflict? No Way‎ (The Diplomat). “Some are urging India to play a more active role in the South China Sea. There’s no need – China has too much to lose by escalating territorial disputes.” Tạm dịch: Một số người đang kêu gọi Ấn Độ đóng vai trò tích cực hơn ở biển Đông. Không cần phải như thế – Trung Quốc có quá nhiều thứ để mất do leo thang trong tranh chấp lãnh thổ.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ca ngợi TQ về phản ứng đối với vụ bán vũ khí cho Đài Loan – (VOA). – Bộ trưởng Panetta nhấn mạnh vai trò của Mỹ ở Thái Bình Dương, khen ngợi Trung Quốc: Panetta stresses US role in Pacific, praises China‎ (AFP). – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Panetta nêu vấn đề biển Đông với những người đồng nhiệm ASEAN: Panetta raises South China Sea issue with ASEAN counterparts (Manichi). – Ông Panetta nói, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc ở Thái Bình Dương: Panetta Says US to Remain Power in Pacific‎ (WSJ). – TS Nguyễn Ngọc Trường: Mỹ: ưu tiên nguồn lực cho chính sách châu Á – Thái Bình Dương (SGTT).

- “THẾ CỜ VÂY” CỦA MỸ Ở CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẤY TRUNG QUỐC VÀO “SỐ KIẾP” CỦA LOÀI CHIM…CUỐC ?!  —  (Phạm Viết Đào).

- Richard Bush III và Gaiko. Viện Brookings, Trung tâm nghiên cứu Bắc Á.Washington: G-2 liệu có đang hình thành? (TVN). “Tổng thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhiều lần nhắc đến “sự cam kết nhằm xây dựng mối quan hệ Mỹ – Trung tích cực, mang tính hợp tác và toàn diện trong thế kỷ XXI nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước Mỹ, TQ và cộng đồng quốc tế”.

- Những ồn ào xung quanh lời nói và việc làm của các tân bộ trưởng  —  (ĐCV).  – CÁC ANH CẤM CHƠI GOLF, NHƯNG NGỒI 80B ĐI CHƠI QUẦN VỢT?   —   (Mai Thanh Hải).  – Tâm trạng xã hội nhìn từ lệnh cấm golf (SGTT). – Giảm ùn tắc giao thông: Thừa nhiệt tâm, thiếu tổng thể (TVN).  – Phỏng vấn ông Dương Trung Quốc: ‘Tôi đã đi xe đạp điện để ủng hộ Bộ trưởng Thăng’ (VNE).

- Điều chỉnh giờ học, giờ làm: Coi chừng tác dụng ngược (DV).  – Điều chỉnh giờ học: Các trường lúng túng.  – Phương án lệch giờ, lệch ca: Giãn giờ này, “phình” giờ khác (SGTT).  – Thay đổi giờ làm, giờ học trên địa bàn Hà Nội: Có giảm được ùn tắc? (LĐ).

- Lê Liên – Sửa đổi Hiến pháp để làm gì khi nhà nước không hề làm theo luật? (Dân Luận).

- Việt Nam tuần qua   —   (RFA).

- Phỏng vấn Giáo sư Cao Huy Thuần: “Nhà nước mạnh khi biết cư xử với xã hội như người lớn” (TVN).

- Hà Nội “mở cửa” hút nhân tài, ghế công chức vẫn đìu hiu (Petrotimes).

- Lão nông ‘bán bò chống tham nhũng’ kêu cứu (TP).

- Bài tổng hợp các bài liên quan đến Hòa thượng Thích Thanh Tứ: ‘Thành tích hộ pháp an dân của Hòa thượng Thích Thanh Tứ.’ – (Tranhung09).

- Hai người Việt thiệt mạng ở Hàn Quốc (NLĐ/Korea Times).

14h30′:

- Vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan liên quan đến “ván cờ biển Đông”?– (viet-studies).

15h10′:

- ĐƠN KHIẾU NẠI GỬI CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA (Nguyễn Xuân Diện). Nếu không giải quyết, sẽ lại khiếu nại lên Tòa Thành phố… Dzui há?

20h30′:

- NGUYỄN HỒNG KIÊN: ĐÊM NHẠC “SÓNG VỌNG BIỂN ĐÔNG”  —  (Nguyễn Xuân Diện).

- Cảnh báo bản đồ Google phiên bản tiếng Hoa sai sự thật (Bee).

- ASEAN muốn xây dựng Biển Đông hòa bình (VNN).  – Mỹ khẳng định vai trò ở Thái Bình Dương (SGTT/AFP).

- Việt-Nhật ký biên bản hợp tác quốc phòng-an ninh (TTXVN).  – Quan hệ Việt – Nhật có tính đối tác chiến lược quan trọng (VOV).

- Lính thủy đánh bộ Mỹ, Philippines tập trận gần Biển Đông (VNN/AP).

- Philippines mua thêm 2 chiến hạm Mỹ (ĐV/ABS – News).

- Phản hồi bài báo “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp”  —   (Lê Nguyên Hồng). Mời xem lại bài của báo QĐND: 432. Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp

- GADDAFI – GIỜ CỦA ĐỘC TÀI ĐÃ ĐIỂM ( Thơ THẾ SỰ… )  —  (Phạm Viết Đào) “Tự do dối lừa, tự do đàn áp / Tự do tôn vinh lãnh tụ thánh thần / Tự do dốt và tự do đói khát / Tự do mất nhân quyền, tự do đểu cho dân…”.

- Phỏng vấn TS Nguyễn Đức Thành, GĐ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR): Bàn thêm về lợi ích nhóm,tư duy nhiệm kỳ… (TQ).

- Vị nào dám nhận trách nhiệm? (VNN).

- Đổi giờ làm: Hà Nội nghe phản biện rồi mới quyết (VNN). Một điều tệ hại cứ diễn ra hơn nửa thế kỷ nay, dẫn đến hết sai lầm này tới sai lầm khác, là những người lãnh đạo thường tự đưa ra những quyết định theo ý thức chủ quan của mình, không dựa trên những nghiên cứu khoa học, những đề xuất có trách nhiệm, cẩn trọng từ cấp dưới. Năng lực kém thuộc cấp, họ ra lệnh vội vã, tùy hứng, độc đoán, và không công tâm, một phần chính là để chứng tỏ quyền uy, che đậy cái yếu kém của mình. Trường hợp này ông Nghị thận trọng là đúng. – Bí thư Hà Nội: “Phải cân nhắc thêm về điều chỉnh giờ làm” (DT).  – Điều chỉnh giờ làm việc có khả thi? (NLĐ).   – Hà Nội chưa vận động công chức đi xe buýt (Bee).

- Thêm nhiều ý kiến ủng hộ Bộ trưởng Đinh La Thăng (Bee).

- Một huyện có hai Bí thư? (Bee).

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị kiện (NLĐ).

KINH TẾ

- Bài toán ngân hàng: Bán cổ phần, sát nhập… (PLTP).

- Xem xét phương án phân bổ ngân sách năm 2012 (TQ).

- Những dự án chờ đội “đặc nhiệm” (TT).

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương - (RFA).

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tái cơ cấu để tự cứu mình (TQ).

- Luẩn quẩn giữa vàng và ngoại tệ(NLĐ).   - Vàng kéo căng lãi suất, tỷ giá (TN). - Tự làm khó mình (TN).  – Có thể giảm trần lãi suất huy động (TT).

Làm đẹp, sạch hơn hoạt động ngân hàng (NLĐ).

- Không đơn giản chỉ bởi lòng tham  —  (Tuanddk). “Khi niềm tin vào đồng nội tệ suy giảm, người ta phải chuyển đổi tiền đồng vào đất, vào vàng, vào ngoại tệ. dù bất động sản đang đóng băng, dù vàng cao hơn giá thế giới cả triệu đồng mỗi lượng, dù tỷ giá thậm chí được “điều chỉnh” 3 lần trong chỉ 7 ngày. Và khi mà lạm phát cao hơn mức lãi suất ngân hàng tới cả chục %, người ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro với tín dụng phi chính thức để bảo toàn tài sản của mình”.  – Cảnh giác với hoạt động huy động vốn bất hợp pháp (TTXVN).

- Vụ nhập khẩu muối – NVL: Hoa mắt vì lợi trước mắt, bóp chết sản xuất trong nước (Stockbiz).

- Khai mạc hội nghị giao thương Việt-Trung lần thứ 8 (TTXVN).  – Xe tải nối đuôi nhau chở heo sang Trung Quốc (SGTT). Hic! Mới ngó tưởng “xe … chở … quan chức”!

<- Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi ưu tiên chống lạm phát   –   (RFI).

- EU lúng túng trong khủng hoảng (NLĐ).  – Châu Âu bắt đầu hội đàm về khủng hoảng  —  (BBC).  – Châu Âu họp Thượng đỉnh để giải quyết khủng hoảng    –   (RFI).

- Vietnam ranking down in World Bank business report  (TTNews).

13h40′:

- Tăng 0,36%, CPI tháng 10 thấp nhất 14 tháng qua (VnEconomy).

- Lạm phát tăng thấp nhất trong hơn một năm (VNE).

- Một số việc cần làm trước khi tái cấu trúc hệ thống ngân hàng (SGTT).   – Phỏng vấn TS. Nguyễn Quang A: Tái cơ cấu ngân hàng- nguy cơ méo mó thị trường (VnMedia).

- TS. Phan Minh Ngọc, Phó giám đốc nghiên cứu DN của Ngân hàng Sumitomo Mitsui chi nhánh Singapore: Ngân hàng Việt đã lún sâu vào khó khăn (VEF).

- Vì sao lãi suất liên ngân hàng tăng cao? (SGTT).

- Trần Minh Quân: Nghe doanh nghiệp giãi bày chuyện phá sản (VEF).

- EVN Telecom về đâu? (VnEconomy).  – Hanoi Telecom muốn mua EVN Telecom (DVT/ITC News).

- Kiến nghị tạm dừng triển khai khu đô thị Nam An Khánh (VnEconomy).

- Đề nghị bố trí vốn hỗ trợ thu mua cà phê và điều (VnEconomy).

- Cần có chiến lược bảo vệ thương hiệu Việt (TN).

- “Rút ruột” container (TT).

- Chàng trai Việt được Facebook mời thăm (VEF/DN).

- Cận cảnh những gương mặt “Chiếm phố Wall” ở Thụy Sĩ (TVN).

- TQ, ASEAN thảo luận về thỏa thuận giao dịch thương mại bằng đồng Nguyên – (VOA).

20h30′:

- Cuối năm 2011 nợ nước ngoài khoảng 50 tỉ USD (TT).

- Phân bổ ngân sách – người nào cũng “khát” (DT).  – Thu chi ngân sách: Vẫn còn lãnh đạo đi “chạy” (SGTT).  – Sẽ thay đổi cách phân bổ “miếng bánh” ngân sách (TTXVN).

- Phỏng vấn TS Vũ Thành Tự Anh: Cởi nút thắt nền kinh tế (TP).

- Báo cáo kết quả kiểm toán nhà máy Lọc dầu Dung Quất (VnEconomy).

- Hai năm,trích gần 5.600 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu (TQ).  – Bộ trưởng Tài chính trần tình về giá xăng dầu (VNE).

- Đọc tin nầy mới lần ra là bà chủ Bản Việt, con gái Thủ tướng, có cả trang web riêng: http://nguyenthanhphuongvn.net/  và 4 blog riêng nữa (lạ là lượng truy cập gần như bằng nhau: 323.385 lượt). Gia Dinh Bank đổi tên thành Bản Việt, tăng vốn lên 3.000 tỷ.

- Cơ hội giảm lãi suất? (Tầm nhìn).  – Vì sao lãi suất liên ngân hàng tăng cao? (Tầm nhìn).

- Thanh khoản nhiều ngân hàng đã cải thiện (TBKTSG).

- Doanh nghiệp lơ bảo hiểm tỷ giá, vì sao? (SGTT).

- TS. Nguyễn Minh Phong: Nhận diện bẫy tín dụng “đen” (Tầm nhìn).

- Lương công chức tối đa có thể trên 12 triệu đồng/tháng (VnEconomy).

- Sẽ thay đổi hiệp ước EU nếu cần để giải quyết nợ công (SGTT).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Ngôn ngữ “lệch” và khoảng cách thế hệ (TT).

- Nhà văn Văn Biển: Ngoài 80 bỗng thấy hồn trẻ lại (TT).

- HÀ MINH ĐỨC KHÔNG ĐƯỢC MỜI DẠY TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU 4 KHÓA  (Văn chương +).   – ĐỈNH NGỌA VÂN NHỚ HOÀNG NGỌC HIẾN.

- Đi tìm “Những bóng hồng trong thơ nhạc” (TTVH).

- Chế Linh: Trở về chỉ lời, không lỗ (TP). ” ‘Năm nay, tôi ăn tết trên quê hương mình’ – anh nói. Ở tuổi 69, ông bồi hồi hát lại những bài ca xưa …”

Chương trình ‘Giọt sương thu’ vi phạm bản quyền (TP).

- MỘT CÁCH DỊCH KHÁC BÀI THƠ THẦN “NAM QUÔC SƠN HÀ” (Trần Nhương)

- Gã vạn đò quảng bá du lịch cố đô (VNE). Những tấm bưu thiếp được in hình ảnh về Huế mà ông Cử in sẵn để tặng khác – >

- Hoang sơ Gành đá đĩa (TQ).  – Quảng Nam: Di tích có nguy cơ thành… phế tích (SGGP).

- Nguyễn Trãi:để lại câu hỏi Trời Ban Tối, Biết Về Đâu? (Lê Thiếu Nhơn).

- Khánh Hòa: Xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cho di tích tàu không số 235 (TQ).

- Trào lưu chế clip từ truyện tranh Doremon (TP).

- Thể thao ĐNÁ và “ao làng” SEA Games: Đến hẹn lại… gom (PLTP).

13h40′:

- PHẠM LƯU VŨ: Một cách dịch khác của bài thơ “thần” NAM QUỐC SƠN HÀ (Nguyễn Trọng Tạo).

- Trần Ngọc Kha: Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy và bộ phim tài liệu từng bị cấm   —  (Nguyễn Xuân Diện).   – Đạo diễn, NSND Trần Văn Thuỷ: Hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế  —  (Nguyễn Xuân Diện/SGTT).

- BÀN VỀ NHÂN CÁCH NHÀ VĂN – Bùi Minh Quốc PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO “NHÀ VĂN VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” (Ngô Minh).

- Những người mê vẽ truyện tranh Việt (TT).

- Huyết thư gửi Lý đại sứ (Petrotimes). “Xứ mình rất ngộ, nàng nhỉ. Có cụm đảo đẹp mê hồn, có cụm động đầy bí tích. Quan nhân trên nghìn người, giúp việc hàng vạn kẻ. Gào thét bấy nhiêu năm không được bọn Tây phẩy cho một chữ ký để thành kỳ quan. Nay, đành phó thác hết cho nàng”.

- Đời thường của một võ sư huyền thoại – Kỳ 1 (TN).

- Độc đáo tủ sách công cộng ở Đức (HNM).

- Giai thoại về tài chơi piano của Franz Liszt (Nguyễn Đình Đăng).

20h30′:

- Chưa ấn định thời gian công bố Giải thưởng Hồ Chí Minh“vấp phải quá nhiều chuyện lùm xùm, kiện tụng, khiếu nại” (DV).

- 6 NĂM TRƯỚC, TÔI ĐÃ PHẢN ĐỐI GIẢI THƯỞNG HCM CHO GS HÀ MINH ĐỨC  —  (Nguyễn Xuân Diện).

- 22 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng du lịch Thành nhà Hồ (TTXVN).

- Coldplay và Hà Trần: ai mượn nhạc ai? (TT).  – Nghi vấn Coldplay và Rihanna “đạo nhạc” Trần Tiến: Nhạc sỹ Trần Tiến: “Không có thời gian để kiện” (TQ).  – ‘Cả Cold Play, Hà Trần đều ảnh hưởng âm nhạc Nội Mông’ (VTC).

- “Sát thủ đầu mưng mủ”: Chắc gì đã “ngoa”? (VTC).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

<- Thầy Vũ “top 50 thế giới” (TT). Bổ sung, hồi 6h: rất nhiều phản hồi của độc giả cười nhạo Tuổi trẻ, mời đọc cuối mục tin.

- Khó tìm giáo viên tiếng Anh (NLĐ).

- Loạn đề cương ôn tập (PLTP).

- Đến trường vui hơn ở nhà (NLĐ).

Cực như bảo mẫu – Kỳ 1: Đồng lương “không chính quy” (TN).

- Nhiều sinh viên không được dạy cách suy nghĩ phản biện  —  (NV).

Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Tăng quyền tự chủ cho các trường (Tin Tức).

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ nhiều chuyên ngành (NLĐ).

- Thí sinh ngang nhiên quay cóp, được “tạo điều kiện” cho trao đổi, làm bài chung… : Một kỳ thi kỳ lạ! (TT).

- Vụ “không tuyển người tốt nghiệp trường ngoài công lập”: Cần một “bộ lọc” (TT).

Vừa học vừa run (TN). - Sợ trường sập, hơn 350 học sinh phải nghỉ học (DT).

- Cậu học trò sáng tạo máy dọn rác thải trên nước (DT). Đào Vạn Quang bên mô hình máy dọn rác thải trên nước – >

- Vệ tinh ROSAT lao vào khí quyển trái đất (VNE).  - Đức nói vệ tinh chết đã rơi ra ngoài quỹ đạo (VOA). - Vệ tinh Đức “có thể rơi xuống Trung Quốc” (TN).

13h40′:

- Đại học Việt Nam: Điều gì đang diễn ra? (Phía trước).

- Hà Nội không nói ‘không’ với tại chức, dân lập (VNN).  – Nam Định đã thức tỉnh rất lớn… (VNN).  – Sự thật kỳ thi tuyển công chức ở Nam Định qua lời 1 thí sinh (GDVN).  – Gửi Nam Định: Tại sao phải trở thành công chức nhà nước? (GDVN).  – Các trường dân lập ‘phản pháo’ Nam Định (VTC).

- Hà Nội sẽ thu hồi đất để xây thêm trường mầm non (Tầm nhìn).

- “Thợ đụng” cho con đến trường (TT).

- Xây dựng văn hóa đọc cho trẻ em: Đừng lãng quên vùng ven! (TN).

- Giáo dục Mỹ: nợ, nợ nữa, nợ mãi… (VNN).

- Milton Friedman viết về vai trò của nhà nước trong giáo dục  —   (Nghiên cứu GDVN).

- Google tính chuyện mua Yahoo (VNN).

- Neutrino, sứ giả của hai thế giới thái cực  —  (Diễn đàn).

- Các nhà thiên văn tìm thấy nước quanh ngôi sao kế cận – (VOA).

20h30′:

- Giáo sư Phạm Xuân Yêm: Xã hội dựa trên hai trụ cột: tri thức và lòng trắc ẩn (SGTT).

- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga: Bộ GD-ĐT sẽ ra quy định mới về quy chế giao chỉ tiêu (DT).

- Nên trao toàn quyền tuyển dụng cho địa phương (TP).

- Cần làm gì để đẩy lùi tình trạng học thêm nhồi nhét? (DT).

- Có thể thu hồi bằng nếu tuyển sinh sai quy định tại HV BCVT? (GDVN).

- Công nghệ “biến” HS cá biệt thành xuất sắc của Phần Lan (GDVN/SSM).

- ĐH hàng đầu Trung Quốc mở cửa đón SV nghèo (DT).

- Đại học Mỹ: Giá cao có đáng đồng tiền? (VNN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Về nơi đói ăn vì lũ bao vây (SGTT).

<- Bữa trưa của trẻ con ngày mình vào Rục- Vào Rục-Ứa nước mắt(Cu làng cát).

- ENV lo ngại sau vụ bán ba ba khổng lồ (TTVH).

- Hà Nội: Kẹt xe cứ kẹt, vẫn khởi công nhà cao tầng (SGTT).  – Bài toán nan giải (NLĐ).

- Cô gái Nhật tình nguyện chăm bệnh nhân Việt (TP).

- Phụ xe buýt thừa nhận ‘tức quá đã bắt khách phải quỳ’ (VNE).

- Vụ vỡ nợ, hàng trăm người lo mất nhà: Liên quan đến phòng công chứng (NLĐ).

Ông cụ 96 tuổi và hành trình tìm “kho vàng 4.000 tấn” (TN).

- Tôi đồng tính, thì sao? – Bài 1: Xin đừng đẩy con ra khỏi nhà! (PLTP).

- Kỳ bí hang cá thần ở Sơn La(24h/CSTC).- Bãi biển ô nhiễm, du khách chạy dài (NLĐ).  – Du khách đường biển biết gì khi đến Nha Trang(PLTP).

- Chim trời lại “kêu cứu” giữa lòng thủ đô  (Bee).  – Voi đoàn xiếc chết đói(VNE).- Bắt giữ hơn 1 tấn ngà voi vận chuyển qua biên giới(Tầm nhìn). Những đoạn ngà voi bị hải quan bắt giữ – >

- Tầng ozone bị thủng lớn ở Bắc Cực    —   (RFI).- Pháp – Nhật hợp tác tẩy độc cho Fukushima    —   (RFI). 

- Động đất ở Thổ Nhĩ Kì, ước tính cả ngàn người chết (SGTT/Reuters).  – Thổ Nhĩ Kỳ động đất, ước tính 1.000 người chết (NLĐ/IBN).  – Động đất làm rung chuyển đông bộ Thổ Nhĩ Kỳ  —  (VOA).  – Hình ảnh trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ(TTXVN).

- Myanmar: lũ quét, 106 người chết (TT).  – Lụt lội tàn phá Thái Lan và Miến Điện  —  (VOA).  - Quân đội Thái Lan ráo riết củng cố đê điều để bảo vệ Bangkok    –   (RFI).

13h40′:

- “Thôi miên cướp tiệm vàng là một màn kịch tồi” (Petrotimes).  – Thực hư chuyện thôi miên cướp tài sản (TT).  – Có không chuyện đánh thuốc mê, thôi miên? (SGTT).  – Có hay không thuật thôi miên? (VOV).

- Bước vào thời kỳ “đỉnh” dịch tay chân miệng (SGTT).

- TP.HCM sẽ có “buýt đường sông”? (TT).

- Ám ảnh đỉa trâu (TT). “Mỗi ký đỉa trâu được các chủ vựa mua khắp nơi từ 80.000-150.000 đồng rồi cấp đông chuyển qua Trung Quốc. Trong quá trình sơ chế đỉa, loài hút máu này mặc nhiên phát tán sinh sôi ngay giữa khu dân cư, trở thành nỗi ám ảnh của người dân xung quanh”.

<- Hãy cùng nhau đưa gạo đến người Rục – (Cu Làng Cát). – Mời xem lại bản tin sáng nay: Vào Rục-Ứa nước mắt – (Cu làng cát).

- Đánh con có thể bị phạt đến 5 triệu đồng (VNE).

- Ông Dương Trung Quốc: “Sẽ đưa vấn đề bảo vệ voi ra Quốc hội” (GDVN).

- Hàng triệu tấn bùn thải đổ đi đâu? (TN).

- Cuộc chiến giữ rừng và những chuyện “ngoài báo cáo” (VnEconomy).

- Australia săn lùng cá mập giết người  – (VOA).

- Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết ít nhất 88 người – (VOA). - Thương vong do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao (TN).  – Thổ Nhĩ Kỳ gồng mình sau thảm họa động đất (TT).

20h30′:

- Chính thức sa thải lái, phụ xe buýt lăng mạ hành khách (DT).  – Sa thải lái xe và phụ xe buýt buộc khách quỳ (NLĐ).  – Tài xế, phụ xe buýt bắt hành khách quỳ lạy nói gì? (TP).  – Gáo nước lạnh dội vào quyết tâm của bộ trưởng (TTVH).  – Bộ trưởng Đinh La Thăng: Khởi tố vụ làm nhục khách xe buýt nếu đủ yếu tố.  – “Hành vi bắt khách quỳ xin mở cửa đủ cấu thành tội làm nhục” (GDVN).

- Vụ thôi miên cướp vàng ở Quảng Ngãi chỉ là màn kịch (NLĐ).  – Bất nhất trong khai báo vụ đánh thuốc mê lấy 100 lượng vàng (SGTT).  – Các thủ đoạn thôi miên lừa đảo, cướp tài sản (TP).

- Uẩn khúc vụ bé 5 tuổi mất tích ngay nhà bác ruột (DV).

- Người nước ngoài ”xiệc” lấy tiền ở Quảng Ngãi (TT).

- Tuyến phố văn minh đô thị ở Hà Nội không đúng… tiêu chí (CAND).

- 20 hồ chứa nước tại Bình Định có nguy cơ xảy ra sự cố (SGTT).

- Thái Lan không cản nổi lũ vào trung tâm Bangkok (NLĐ/Bangkok Post).

QUỐC TẾ

 <- Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp tuyên bố Libya hoàn toàn được giải phóng   —   (RFI).   – Tình báo Đức tiếp tay giết hại Gaddafi(VietnamDefence). Lại một cách dùng từ “giết hại” không chuẩn, như VOA bữa kia.   – Libya tuyên bố ‘giải phóng’ đất nước   —  (BBC).  – NTC tuyên bố Libya chính thức “được giải phóng” (TTXVN).  – Lybia tuyên bố được giải phóng khỏi 42 năm dưới chế độ Gadhafi  —  (VOA).  – Libya đánh dấu kết thúc cuộc cách mạng vào ngày Chủ nhật   —   (VOA).

- Con trai Gaddafi bất ngờ lên truyền hình (NLĐ/RIA Novosti). – NHÀ ĐỘC TÀI GADDAFI BỊ TÓM NHƯ THẾ NÀO ?  —  (Phạm Viết Đào).  – Di chúc của ông Gaddafi (NLĐ).  – Thủ tướng lâm thời Libya sẽ từ chức  —  (RFA).

- Bầu cử tự do đầu tiên ở Tunisia  —  (BBC).   – Cử tri Tunisia đi bỏ phiếu  —  (VOA).  – Tunisia bầu Quốc hội lập hiến    –   (RFI).- Tunisia bắt đầu cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên (SGTT). Với nhiều người trong độ tuổi 60 như người phụ nữ này, đây là thời khắc lịch sử trong cuộc đời của họ – >

- Gián điệp Nga sa lưới ở Đức (VietnamDefence).

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ghé thăm Indonesia – (RFI). – Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến Indonesia bàn về quân sự  —  (VOA).

- US praises China’s reaction to arms deal with Taiwan (DPA).

- Hồng Kông: Biểu tình chống phụ nữ Trung Quốc đến sinh con(RFI).

- Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Bắc Triều Tiên(RFI).

- Pakistan buộc 1 máy bay trực thăng của Ấn Độ hạ cánh  —  (VOA).  – Ấn Độ: Sập cầu gỗ, 32 người chết (NLĐ/Cri, China, AFP).

13h40′:

- Qaddafi phải sống để đền tội – Cái chết của tên bạo chúa (Phamvuluaha/Foreign Policy).  – Lãnh đạo châu Phi học gì từ số phận Gaddafi? (VNN/timeslive, Guardian).  – Xác định xong nguyên nhân cái chết của Gaddafi (VNN/CNN, DailyMail). – Cái chết của Gaddafi (Huy Bom).  – PHẢN ỨNG CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỐNG VIỆT NAM VỀ CÁI CHẾT CỦA ÔNG GADDAFI  —  (Phạm Viết Đào). - Kadhafi : Gia tài để lại (Blog Thụy My).

- Hoa Kỳ, EU khuyến nghị ban lãnh đạo mới ở Libya hòa giải quốc gia – (VOA). – Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain kêu gọi can thiệp quân sự vào Syria (DVT/RIA).  – Quốc tế gia tăng sức ép đối với Tổng thống Syria (TTXVN). – Giới lãnh đạo EU đe dọa sẽ có thêm biện pháp trừng phạt Syria, nếu chính phủ tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến – (VOA).

- Rất đông cử tri Tunisia tham gia cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên – (VOA). Hoan hô người dân Tunisia, đã có được quyền bầu cử sau 23 năm, lần đâu tiên làm cách mạng thành công mà không có sự nhúng tay của quân đội hay một thế lực nào bên ngoài, tất cả đều do chính người dân Tunisia làm nên. – Mời xem lại: Bài học về sự thành công của cuộc cách mạng ở Tunisia (Phần 1)  –  Phần 2 – (RFA).

- Tuyên bố của Trung Tâm Nhân Quyền Tây Tạng và Dân Chủ (TCHRD): Tình hình nghiêm trọng ở Tây Tạng: The Critical Situation of Tibet: A TCHRD Statement (tibetcustom.com). – Rắc rối xảy ra bên trong Tây Tạng: The Trouble Brewing Inside Tibet‎ (Asia Sentinel).

- AL hối thúc Tổng thống Yemen ký sáng kiến hòa giải (TTXVN).

- Pakistan thả máy bay trực thăng của Ấn Độ ít giờ sau khi băng qua biên giới – (VOA).

- Phó tổng thống Biden đại diện Hoa Kỳ dự tang lễ của hoàng thân Abdul Aziz  – (VOA).

- 3 nhân viên cứu trợ bị bắt cóc ở Algeria  – (VOA).

- Hoa Kỳ công bố cảnh báo khủng bố ở Kenya  – (VOA).

- Iran không có kế hoạch gia tăng sự tham dự vào Iraq  – (VOA).

- Triều Tiên – Mỹ bàn hạt nhân (VNE).

20h30′:

- Vì sao Gaddafi phải chết? (Petrotimes). – Trong di chúc, Gaddafi đã để lại những gì? (DV).  – Di chúc Gaddafi: “Tôi chọn đối đầu vì danh dự” (TT).  – Di chúc Gaddafi: “Xin đừng quay lưng với sự hi sinh!” (VTC).  – Những ngày cuối cùng của Gaddafi qua lời kể của phụ tá (DVT/New York Times, NHK).

- Trung Quốc thúc giục CHDCND Triều Tiên cải thiện quan hệ với Mỹ (TN).  – Trung-Triều tăng hợp tác thương mại song phương (TTXVN).

- Có hay không “quyền lực mềm” ở Trung Quốc? (SGTT/Economist, Irish Times).

- Trung Quốc-EU nhất trí tăng cường quan hệ quân sự (TTXVN).

- Tổng thống Pháp đấu khẩu với Thủ tướng Anh (TN).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 23/10/2011.  + Cuộc sống thường ngày – 23/10/2011;  + Thời sự 19h – 23/10/2011;  + Toàn cảnh thế giới – 23/10/2011;  + Văn hóa – Sự kiện – Nhân vật – 23/10/2011.

* RFA:  + Sáng 23-10-2011;  + Tối 23-10-2011.

323 phản hồi to “Tin thứ Hai, 24-10-2011”

  1. [...] thì biết cái đ. gì, kệ nó nói, cậu thắc mắc làm gì’!” (Trích ABS – http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/24/tin-thu-hai-24-10-2011/) Một blogger có nichname là Tranhung09 thì sau khi được tin: Trao tặng Hòa thượng [...]

  2. GV tieng Anh đã nói

    Cam on ABS nhiều nghen. Thông tin rất chat luong

  3. GV tieng Anh đã nói

    Khoa Anh ĐHSP này quả là nhiều siêu nhân quá. Mới vài tháng trước cả trường chúc mừng thầy Tánh cưới được cô vợ trẻ hơn mình 30 tuổi. Chúc mừng cô Hạnh Nguyên lấy được chồng siêu đại gia. Bây giờ lại là thầy Vũ. Tài quá! Tài quá!

  4. [...] thì biết cái đ. gì, kệ nó nói, cậu thắc mắc làm gì’!”  (Trích ABS – http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/24/tin-thu-hai-24-10-2011/) Một blogger có nichname là Tranhung09 thì sau khi được tin: Trao tặng Hòa thượng [...]

  5. [...] “Năm 2002, gia đình cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha tổ chức cầu siêu và kỉ niệm ngày Nguyễn Hữu Kha tự tử – lễ kỷ niệm tổ chức tại Văn Miếu Hà Nội. Hai nhân vật quan trọng hôm đó là nhà văn Nguyên Ngọc (đọc tham luận) và giáo sư Đặng Nghiêm Vạn Viện trưởng Viện Tôn giáo. Tại cuộc kỉ niệm tôi ngồi giữa hai ông này. Nguyễn Hữu Kha là con trai cả của cụ cử Nguyễn Hữu Cầu (Đông Kinh Nghĩa Thục) ở làng Đông Tác (Kim Liên, HN bây giờ) … tác giả cuốn Từ điển Hán-Việt … Năm bắt đầu kháng chiến chống Pháp, ông từ Hà Nội tản cư lên Thái Nguyên, lập ấp đón trẻ em cơ nhỡ về nuôi và cho ăn học, cơ sở tại nhà chùa vùng Thác Huống bên sông Cầu. Cải Cách Ruộng Đất, ông bị quy địa chủ, bị o ép, và ông đã ra sông tự tử … Thích Thanh Tứ lên phát biểu, đại ý nói “Cụ Nguyễn Hữu Kha yên tâm, mọi mơ ước công bằng xã hội, dân giàu nước mạnh của cụ đều đã được Đảng ta thực hiện cả rồi” . Khi nghe tới đây, tôi quay sang nói nhỏ với Đặng Nghiêm Vạn: ‘Gì thế hả ông Viện trưởng Viện Tôn giáo?’ Đặng Nghiêm Vạn bảo tôi, ‘Nó thì biết cái đ. gì, kệ nó nói, cậu thắc mắc làm gì’!”  (http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/24/tin-thu-hai-24-10-2011/) [...]

  6. Một giáo sư luật đã nói

    Thường thì học gì,ra trường sẽ làm nấy.Tốt nghiệp luật ở rừng thì chỉ có thể sáng tạo và thực hành LUẬT RỪNG mà thôi!
    90 triệu người Việt Nam!Người tài Nguyễn Trãi,Nguyễn Du,Lê Quý Đôn…đâu cả rồi mà lại để người dân Việt Nam sống trong luật rừng thế này???

  7. wow really amazing ideas! keep your thoughts to life

  8. LTDA đã nói

    Tem

  9. Thành đã nói

    Trung Quốc ồ ạt thu mua hàng trăm kg đỉa trâu mỗi ngày từ Tây Ninh. Đỉa lan ra môi trường. Yahoo tin tức.

    Lại trò của Khựa!

  10. B M W ♣ đã nói

    OPo tumon

  11. KHÁCH đã nói

    -Tư sản là gì ?
    -Thành phần nào được gọi là tư sản ?
    -Chế độ XHCN có tư sản hay không?
    - Hãy so sánh viên chức chế độ cũ và cán bộ chế độ CS ai giàu hơn ai trong khi đất nước còn nghèo nàn lạc hậu ?
    -Viên chức nhà nước giữa hai chế độ ai tham nhũng hơn ai ?
    -Nhân dân sống giữa hai chế độ , chế độ nào lấy đất của nông dân nhiều hơn ?
    -Công nhân ở chế độ nào bị bóc lột sức lao động nhiều hơn ? chế độ cũ một lao động phổ thông dư đủ để nuôi hai miệng ăn, chế độ nầy một người sống còn chưa đủ trang trãi cá nhân
    ………….
    Thằng cha Đại tá Quang gì đó đúng là xảo ngôn láo toét

  12. Đi Vào Biển Cả
    ===========

    Bồng bềnh thuyền nan đêm đen

    Đêm đen biển thẳm

    Đàn chim Việt bập bùng bay

    Bốn phương tám hướng

    Thuyền buồm viễn xứ viễn duơng

    Dàn khoan dầu ngoài khơi

    Quần đảo nổi ngoài khơi

    Mã Lai xa xôi

    Tân gia Ba bán đảo nổi

    Nam Dương ghe máy buông trôi

    Đi vào biển cả

    Đi vào sương mù

    Đi vào sương khói

    Sóng biển ngàn khơi

    Triền sóng ruột gan lên xuống chơi vơi

    Ngày mai cuộc đời bao nỗi

    Chiều đêm vớt trên biển khơi

    Hải phận quốc tế xa rồi

    Đất Nước ơi !

    .. .. .. ..

    Chiều nay cập bến Tân Gia Ba

    Hoàng hôn thiếu một mái nhà

    Đời lưu vong lưu đày từ đây

    Chim xứ lạ sáng nay nức nở hót

    Trại tỵ nạn Sambawang Singapore

    Ngàn mái lều san sát nhau

    Đời du mục dừng chân thảo nguyên

    Tiếng vó ngựa đồng hoang réo gọi

    Giọt nước mắt say theo tiếng chim Đỗ Quyên

    Dòng lệ cuối theo hồn con tàu ma về cố hương

    Thân phận bèo dạt mây trôi

    Rong rêu quyện ngàn hoa biển

    Gởi chút tình chi cho nước non

    Giọt nước nào giọt nước mắt nào rồi cũng trôi về biển cả

    Em ơi sóng xa xôi

    Em ơi sóng xa xôi

    Chín dòng sông nhỏ hẹn hò biển xanh

    Cửu Long đâm mạnh xuyên đau…

    Trên bán đảo tỵ nạn này

    Một đời người băng huyết băng tâm băng hoại

    Kiếp đời ta bồng bềnh phiêu bạt dạt trôi

    Mãi mãi từ ấy !

    S’pore Xuân 1980

    Nguyễn Hữu Viện

  13. Trần Quốc đã nói

    Vẫn thích đọc lại cái tin này:

    - Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV). Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra. Bổ sung, hồi 6h30′, độc giả Ph.T. kể: “Năm 2002, gia đình cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha tổ chức cầu siêu và kỉ niệm ngày Nguyễn Hữu Kha tự tử – lễ kỷ niệm tổ chức tại Văn Miếu Hà Nội. Hai nhân vật quan trọng hôm đó là nhà văn Nguyên Ngọc (đọc tham luận) và giáo sư Đặng Nghiêm Vạn Viện trưởng Viện Tôn giáo. Tại cuộc kỉ niệm tôi ngồi giữa hai ông này. Nguyễn Hữu Kha là con trai cả của cụ cử Nguyễn Hữu Cầu (Đông Kinh Nghĩa Thục) ở làng Đông Tác (Kim Liên, HN bây giờ) … tác giả cuốn Từ điển Hán-Việt … Năm bắt đầu kháng chiến chống Pháp, ông từ Hà Nội tản cư lên Thái Nguyên, lập ấp đón trẻ em cơ nhỡ về nuôi và cho ăn học, cơ sở tại nhà chùa vùng Thác Huống bên sông Cầu. Cải Cách Ruộng Đất, ông bị quy địa chủ, bị o ép, và ông đã ra sông tự tử … Thích Thanh Tứ lên phát biểu, đại ý nói
    “Cụ Nguyễn Hữu Kha yên tâm, mọi mơ ước công bằng xã hội, dân giàu nước mạnh của cụ đều đã được Đảng ta thực hiện cả rồi“.
    Khi nghe tới đây, tôi quay sang nói nhỏ với Đặng Nghiêm Vạn: ‘Gì thế hả ông Viện trưởng Viện Tôn giáo?’
    Đặng Nghiêm Vạn bảo tôi, ‘Nó thì biết cái đ. gì, kệ nó nói, cậu thắc mắc làm gì’!” – Còn TTXVN, có lẽ không muốn gây cho độc giả cảm xúc … khác thường, nên đã để cái tựa cũng … khác thường khi cái “danh” của tấm huân chương mà bao nhiêu người mất ăn mất ngủ để mong có mà lại không đưa vào: Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ huân chương.

    ………………………………………..
    để rồi còm tiếp cho đã:

    1. Thoáng cái nhận ngay ra “độc giả Ph.T”.! (nếu) đúng như đoán thì bác Ph.T. này hay lắm. Bác ấy không chỉ văn hay chữ tốt hiểu biết uyên thâm mà còn tinh đời mang chất giang hồ. Hơn tất thẩy, bác ấy là người tử tế trung trực. Bác ấy đã “kể” thì chỉ có mà yên tâm chuyện thật!

    2. Theo Tự Điển Hán Việt của Thiều Chửu mà tôi thi thoảng có dùng, Thiều là hoa lau, người ta dùng những cánh của nó làm chổi, gọi là “điều trửu’, hay là “thiều trửu”, tức là chổi lau; Trửu là cái chổi, không thấy từ hán -việt “chửu”. Vì có bài viết Thiều Chửu muốn lấy tên như vậy để thể hiện tâm nguyện làm cái chổi lau quét bụi cho đời trong sáng. Vậy xin hỏi Thiều Chửu hay Thiều Trửu , tên nào đúng? Hoặc do Cư sĩ cố tình hoặc do lầm lẫn của hậu thế? Xin bác Ph.T. hoặc ai đó chỉ dẫn, xin cảm ơn trước.

    3. Phát biểu của Thích Thanh Tứ, không cần bàn!

    4.Thiển nghĩ, câu nói hay của tháng này không gì ngoài câu ” NÓ THÌ BIẾT CÁI Đ. GÌ, KỆ NÓ NÓI, CẬU THẮC MẮC LÀM GÌ!” của Giáo sư Viện trưởng Viện Tôn Giáo Đặng Nghiêm Vạn. Câu này nghe như vang vang đã cả cái đời!

  14. Khách đã nói

    Top 50 the gioi nói:
    24/10/2011 lúc 18:51

    Nhân chuyện thầy Vũ (top 50 thế giới)
    , tôi xin kể 1 câu chuyện buồn của
    khoa Anh ĐHSP.TPHC ………………..Bài báo còn nói Vũ được học bổng du học ở Ấn Độ, thật sự đó chỉ là những chuyến đi “tập huấn”ngắn hạn (từ 1 tháng đến 2 tháng) do WB (ngân hàng thế giới) tài trợ cho ĐHSP trong dự án nâng cấp giáo dục mà thôi.
    Thiết kế phần mềm không phải đơn
    giản, cho nên suốt bài báo, Vũ không
    nêu ra được tên của những sản phẩm
    mà mình thiết kế. Để lấp liếm, Vũ còn
    nói bừa rằng các sản phẩm mà mình
    thiết kế sẽ để cho mọi người sử dụng
    miển phí (?)………….
    ———————–
    Tay PV viết bài này rõ ràng bạ đâu viết đấy. Viết mà không sợ các em SV khoa CNTT ở ĐH KHTN TPHCM cười cho. Thiết kế phần mềm là công việc của những người viết code phần mềm (programmer). Muốn làm được công việc này các em phải miệt mài 4 nhoặc 5 năm đối diện với màn hình sống cùng với những ngôn ngữ lập trình phức tạp. Vậy mà dám đưa vào bài báo là ông Vũ đã tạo ra những SP thiết kế phần mềm. Bó tay với ông kẹ PV này luôn. Để làm mất thể diện báo TT, có lẽ không ai có thể làm tốt hơn ông kẹ này.

  15. Nguyễn Trung Thành đã nói

    “Sát thủ đầu mưng mủ”: Chắc gì đã “ngoa”?
    Anh Ba không nên điểm những bài dạng này, những dạng bài tán dương cách sống mà báo trí thường dùng hai từ “sành điệu”. Nó không đại diện cho những người dân nghèo, xa rời cuộc sống thực tế của đại bộ phận người dân. Ngôn ngữ cũng là văn hoá, khi văn hoá không còn là chuẩn mực cuộc sống nữa thì …sống cũng như không mà thôi.

  16. Một doanh gia đã nói

    1,Độc tài,quyền uy bao trùm,vơ vét hầu như toàn bộ tài sản quốc gia làm của riêng,đưa cho vợ con tiền và dành cho những lĩnh vực béo bở nhất để kinh doanh.Ôi,ông Kadafi và gia đình ở Libi xa xôi!Sao ở Việt Nam cũng có một người và cũng có một gia đình giống gia đình ông đến thế!Dĩ nhiên,ông đã đi trước,Việt Nam sau.Nhưng hai ngài có dạy và học nhau không đấy?
    2,Đọc báo thấy GIA ĐINH BANK đổi tên về BẢN VIỆT.Sao lại phải thế nhỉ? BẢN VIỆT,tên tiếng Anh của nó là VINA CAPITAN,là một Quỹ tài chính khổng lồ và khó có đối thủ, do Nguyễn Thanh Phượng,Quý Con Gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng Quản Trị,đã rất ăn to,làm lớn.
    3,Xem ra thì kinh doanh chất xám,dù có cực kỳ siêu cao như Bin-Ghết,hay vất vả, khó nhọc và đầy tính toán giỏi giang như Buffet cũng chả là cái đinh gì cả!
    Nghĩ lại mình mà thấy buồn,chả thiết làm ăn nữa!!!

  17. Củ mì đã nói

    Vì sao Gaddafi phải chết? (Petrotimes)
    =========
    Bài viết quá hay, không thể chê chổ nào được

  18. TTH đã nói

    Đã bỏ quy định không nhận đơn khiếu nại nhiều người ký chưa nhỉ? Nếu chưa thì cái đơn mà nhóm khởi kiện HTV cũng sẽ bị trả lại thôi :(

  19. ABC đã nói

    “Ông Gaddafi đã không thức thời!”
    Ở trong những chế độ độc quyền, độc tài thì những người cầm quyền KHÔNG BAO GIỜ tự nguyện trao trả quyền dân chủ cho nhân dân. Nếu có thì đó cũng là thứ dân chủ ngụy ngôn trá hình giả dối. Chế độ đó tạo ra những ông vua nắm quyền ngự trị suốt đời … và luôn tìm mọi cách mọi thủ đoạn để duy trì chế độ độc tài và tiếp tục truyền cho đời con đời cháu.

    Bởi vậy làm gì có cái chuyện thức thời … ảo tưởng.
    Nếu có trách Gaddafi thì nên trách sao không thức thời ôm sách đến Cộng sản Việt Nam … mà học. Đỡ uổng mạng.

  20. [...] Điểm Tin thứ Hai, 24-10-2011 Posted on Tháng Mười 24, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]

  21. Khách đã nói


    Đến phút cuối Đại tá Nước Vệ PHẢI GIÓ Như Phong ca ngợi Đại tá Li-Bì Gaddafi
    ==========================

    Bạo chúa ĐẦU XÙ moi lên từ cống rãnh
    « Xin tha tội chết » gương mặt thất thần
    Thằng độc tài thành bỗng thành chuột nhắt
    Bão cát sa mạc nổi giận hất bất bình
    Thế mà Đại tá công an PHẢI GIÓ Như Phong
    Ngợi ca lão Gà điên như Khựa giúp hắn súng quốc phòng
    66 năm thiên đàng xuống hố cả nút (XHCN!)
    Đất Nước vào tay Đảng lẫn lũ giặc trong !
    Đỉnh cao trí tuệ Mác Lê biến dân lành thành trâu ngựa
    Nên Đại báo nô bút sa gà chết PHẢI GIÓ Như Phong

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  22. Nhật Mộ Hương Quan Hà Xứ Thị? đã nói

    “Huyết thư gửi Lý đại sứ”
    - ABS đăng một bài hay của “kẻ thù”!
    -(Ngoài lề) Lúc trước mình cứ hay tự hỏi tại sao mình mê anh Ba? Chả lẽ là vì mình “mê giai” thật à(vì có nguồn tin “anh ấy” rất handsome, phong độ…. rồi gì gì nữa á!). Nhưng bây giờ thì mình hiểu. Cỡ như mình sẽ nhỏ nhen xếp xó bài này hổng thèm điểm, để tờ báo này mang tiếng lá cải muôn đời chơi. Anh Ba cao hơn mấy bực! Tiếc cho những comment vì bất đồng ý kiến mà buộc tội anh Ba “định hướng” còm. Tin, báo ảnh còn hổng thèm “định hướng” nữa là, đúng nghĩa đa chiều! Bravo Thông Tấn Xã Vỉa Hè!
    P.S.: Kể từ nay, mình có thể “vô tư” mê anh Ba như trước rùi, mà hổng cần tự vấn lương tâm xem mình có mắc bệnh “mê giai đẹp” hông!

  23. Microsoft đã nói

    sự thật về TS Vũ (TOP 50 thế giới) là ở đây nè: “Chương trình Microsoft Partners in Learning là dự án kéo dài 10 năm được công ty Microsoft đầu tư 500 triệu USD để hỗ trợ giáo dục trên toàn thế giới. Mục tiêu của chương trình là giúp cho hơn 8 triệu giáo viên trên hơn 114 quốc gia sử dụng CNTT một cách hiệu quả và sáng tạo trong giảng dạy để tăng cường hiệu quả học tập của học sinh.”
    Và hôm nay chúng tôi có liên lạc và hỏi những người có trách nhiệm của ĐHSP.TPHCM thì được biết Vũ là trưởng khoa Anh, nên đương nhiên được cử đi tham gia lớp học này (trong 1 tháng). Có vậy thôi ! Vậy mà báo Tuổi Trẻ làm rùm beng nào là “Top 50 thế giới” v.v….Chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà anh Vũ tự xưng là “top 50 thế giới” , thiệt là Pó tay !
    Chúng tôi nghĩ anh Vũ nên xem lại tư cách trưởng khoa của mình…

    • Thần đồng đã nói

      còn chuyện lùm xùm quanh đề thi cao học tiếng Anh của TS Vũ bị báo Phụ Nữ TPHCM phanh phui sao không thấy nói gì nữa ? bị chìm xuồng rồi chăng ?
      Từ hôm qua đến giờ ĐHSP chỉ toàn bàn chuyện của Vũ, top 50 thế giới, cảm ơn anh Ba Sàm đã kịp thời điểm tin này, giúp cho sinh viên và GV trường ĐHSP.TPHCM được 1 ngày thứ 2 rât vui khi bàn tán về “thần đồng Nguyễn Ngọc Vũ” “Top 50 thế giới” (ặc ặc….!!!!)

    • 68 tuổi đã nói

      Cái này là chiêu của TT : ” Khen cho nó chết” kaka

    • Nguyên Vũ đã nói

      Đúng là lợi bất cập hại, rút kinh nghiệm cho nhưng ai có ý định PR bằng nhưng việc thiếu chính xác.
      Thực ra thì có lẽ báo TT nên rút kinh nghiệm, nên điều tra kỹ. “bốc thơm” thì cũng vừa phải thôi, thì còn có đường rút, hic

    • Mít đã nói

      Giá như đồng nghiệp và sinh viên của tiến sĩ Vũ lên tiếng thì hay quá!
      Thời nay thật giả lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần.
      Còn nhà báo thì vẫn như thủa nào: nói láo ăn tiền.
      (Láo ở đây nghĩa là kém chuyên môn để hiểu điều mình viết. Thiếu thực tế để bài viết phản ánh đúng sự việc. Thiếu trách nhiệm để tự kiểm định điều mình thông tin cho độc giả…túm lại là viết để có bài đăng)

  24. Khách đã nói

    Nguyễn Phú Trọng THÌ BÓ 2 TAY (boTAY.com !!!)

    BẤM VÀO XEM ẢNH

    http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/ChineVNTRONGlegend12102011.JPG

    TRONG KHI phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ngày 12/10/2011 tại Bắc Kinh THÌ TAY NHẤN MẠNH

    (KHÔNG BIẾT cái bác ĐỒNG CHẤY cố vấn VỤ NGHI LỄ Bộ NGOẠI GIáO không giáo huấn HỌC TẬP thử TRƯỚC GƯƠNG SOI vì mỗi cử chỉ chủa TỔNG BÍ THƯ là BIỂU TƯỢNG của 1 DÂN TỘC !!!!

    Bất đồng về đối sách Biển Đông trong giới lãnh đạo Trung Quốc ?

    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20111020-bat-dong-ve-doi-sach-bien-dong-trong-gioi-lanh-dao-trung-quoc

    Nhân chuyến công du của ông Trọng, Trung Quốc đã cam kết ( CÚI ĐẦU khoanh tay LÀ CÁI CHẮC !!! BÓ 2 TAY (boTAY.com !!!) ) không dùng võ lực tại Biển Đông.

  25. Trúc Phương đã nói

    “Tôi đồng tính, thì sao?”
    Một vấn đề mà tôi muốn bàn luận từ lâu. Tôi không đồng tính (sure luôn, hehe), tôi không mong anh chị em, con cái tôi đồng tính, nhưng tôi tôn trọng cá nhân mỗi người. Có thể tôi … bớt mê Sir Elton John khi biết ông làm đám cưới với người đồng giới, nhưng cái nhìn của tôi về ông khi đó không khác với khi tôi nghĩ ông là nam giới thật sự!
    Hãy để mỗi con người sống bằng chính bản thân họ, miễn là họ không làm phiền đến cá nhân hay cuộc sống của riêng bạn!

  26. tiến sĩ giấy đã nói

    http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/44948/lanh-dao-chau-phi-hoc-gi-tu-so-phan-gaddafi-.html

    Rõ ràng là VNnet đã mượn sự kiện Gaddafi để nhắn nhủ đến lãnh đạo CSVN. Được lắm! Cho các chú 10/10 điểm.

    • lehaichampal đã nói

      Cái này nó thường lấy luôn của người ta nhiều rồi,chứ mượn với vay nỗi gì.

  27. Cuộc tranh hùng giữa cọp – rồng Ấn – Trung trong Thế kỷ 21
    ======================

    Trong chiến tranh hay trong tình yêu, muốn chấm dứt, phải đến gần nhau
    Napoléon Bonaparte

    Không đối tác đối đầu tranh sống !

    Tranh hùng Trung – Ấn như cọp – rồng

    Bất cứ chuyện gì không đồng thuận !

    Bán đảo Ấn – Trung động đất rung 

    Chiến lược Chindia Thế kỷ 21 

    Bứt phá cuộc khủng hoảng trong vùng 

    Cuộc chơi Toàn cầu xem nặng ký

    Thôi hết ngoài rìa (1) nhập cuộc xông ! 

    Tranh giành quyết liệt gây ảnh hưởng

    Khu vực giàu tài nguyên khắp đấu trường

    Châu Mỹ La Tinh Phi châu xa lạ

    Hợp tác Thượng Hải nghe sao đễ thương

    Diễn đàn Đối thoại Ba Tây – Nam Phi – Ấn 

    Thế giới đang phát triển sa tình trường ! 

    Tranh hùng lĩnh vực quân sự Trung – Ấn 

    Ấn Độ Dương thủy chiến trong tầm

    Tàu sẽ tấn công Ấn nhằm lạc hướng 

    Tránh thách thức quốc nội trò mỵ dân

    Khựa chệt mân mê củng cố « chuỗi ngọc » (2) 

    Con đường năng lượng thương mại cần

    Chuyển trục từ Trung Đông sang Đông Á

    Mỹ chơi thò lò tựa cán cân !

    TỶ LƯƠNG DÂN 

    1. Quỹ Tiền tệ Quốc tế – International Monetary Fund (IMF) tiên đoán rằng Trung Hoa và Ấn Độ sẽ tăng trưởng tương ứng 8,5% và 6,5% trong năm 2010.
    Trong khi siêu cường số 1 kinh tế Mỹ sẽ chỉ đạt con số tăng trưởng 0,8% trong năm tới.
    Năm 1989, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 3,3% GDP toàn cầu. 
    Năm 2008 con số này đã tăng lên 8,8%.
    Trong khoảng thời gian hai Thập kỷ gần đây, thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã nhảy phóng vọt từ mức 200 triệu USD lên tới 52 tỷ mỹ kim

    2. Chuỗi Ngọc Trai. Giặc Tàu đang xiết cổ Việt Nam bằng 
    áp dụng chiến luợc “XÂU CHUỖI HẠT TRAI – string of pearls ” trải dài từ vịnh Ba Tư đến Biển Đông, để kiểm soát và bảo vệ đuờng huyết mạch dầu hoả. 

    Những hạt trai này đã bắt đầu xây dựng truớc năm 2005, có lẽ hiện bây giờ đã và đang hoạt động để dần dần làm bàn đạp nuốt chửng Biển Đông . - 

    Bangladesh: Trung Quốc đang xây căn cứ Hải Quân và thương mại. - 

    Miến Điện : Trung Quốc mua chuộc bọn quân phiệt để làm chư hầu, đã viện trợ cho chính quyền quân phiệt này hàng tỷ mỹ kim. 

    Trung Quốc đang xây đài kiểm báo, và Radar trên những đảo nhỏ ở vịnh Bengal. -

    Cambodia: Trung Quốc đang huấn luyện quân sự và trang bị quân trang vũ khí đạn được cho Quân đội. Hiện giờ Cambot và Bắc Kinh đang xây đường xe lửa từ miền NamTrung Quốc đến bờ biển Cambot.

    Biển Đông (chúng gọi là Nam Hải) : Bảo vệ và ngăn chận những tàu lớn đi vào hải phận Biển Đông, tăng cường lưc lượng hải quân trên Biển Đông và tiếp tục xây dựng giàn khoan dầu hỏa. - 
    Thái Lan : Tặng Thái Lan 20 tỷ dola để xây dựng kênh đào Kra Isthmus, kênh đào này cho phép những tàu rút ngắn thời gian, và không cần đi qua eo biển Malacca. Thái Lan sẽ cho Trung Quốc xây hải cảng, nhà kho, Trung Quốc sẽ có những ảnh hửỏng rất mạnh đến vùng nầy. Trung Quốc ngoài mặt họ nói người Mỹ là đồng minh; nhưng trong lòng họ lúc nào cũng nghĩ rằng: người Mỹ là người không đáng tin tưởng và khó đoán được. 
    Nước Mỹ đã vi phạm chủ quyền của bao nước khác, và lúc nào cũng muốn bao vây người Trung Quốc . Họ lo sợ là nếu không làm chủ được Biển Đông, và không bảo vệ được đường huyết mạch dầu hỏa, thì sẽ đưa đến những bất trắc không lường được; nhất là sự nổi loạn của 1.3 tỷ ngừơi. 

    Theo sự ước tính trong bài report nầy, thì lượng dầu hỏa đi qua eo biển Malacca là 10 triệu thùng trong năm 2002. Nhưng sẽ tăng lên đế́n 20 triệu thùng dầu năm 2020. 
    Ai sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của anh Hà Sĩ Phu …. 

    Non nước về đâu…có biết không ??? 

    • lehaichampal đã nói

      Non nước vĩnh viễn không đi về đâu cả,trừ phi lục địa di chuyển. Con người cũng vĩnh viễn không đi về đâu cả,chỉ đi ra,đi vào nhà của mình. Khi nhà không còn nữa,ta trở thành bầy thú hoang,được tổ chứ Hòa Bình Xanh bảo trợ!

  28. man đã nói

    Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang

    Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định.

    ->Lú

    • lehaichampal đã nói

      Lương lậu của mầy thấp hơn lương công nhân,liệu mày có nói được như vậy không? Đại tá đểu.

    • DOQUOCMINH đã nói

      Tinh hoa của đảng,của quân đội VN là những người loại Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang này sao?.Buồn,và xấu hổ vô hạn.

  29. Nói thẳng đã nói

    15h10′ – ĐƠN KHIẾU NẠI GỬI CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA (Nguyễn Xuân Diện). Nếu không giải quyết, sẽ lại khiếu nại lên Tòa Thành phố … Dzui há?
    ————-
    Vẫn biết có thể “con kiến kiện củ khoai” nhưng “con kiến” vẫn cứ kiện, kiện để cho mọi người biết “củ khoai” đó là củ khoai sùng, bị hào ăn mục ruỗng hết rồi, và cái được lớn nhất là trình độ ý thức về quyền của người dân được nâng lên “nhiều bước”.

    • Trúc Phương đã nói

      Xin ủng hộ bác Tễu. Chúc bác và những người đi kiện “chân cứng đá mềm”. Gửi đến các bác lòng khâm phục và biết ơn sâu sắc!

  30. phim115.com đã nói

    Hiện nay, giá dầu thô giảm nhưng mỗi thùng xăng thành phẩm có giá khoảng 122-124 USD một thùng. Đây là mức rất cao, vì vậy, giá xăng bán lẻ trong nước chưa thể giảm được

    “Việc làm đầu tiên của tôi trong buổi sáng là xem bảng giá xăng dầu, nếu có cơ hội là chúng tôi giảm giá bán lẻ ngay. Hiện tại, giá thế giới đang cao nên chưa thể giảm giá xăng được”, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nói.

    Thế là đã rõ. Mặt nạ tự hạ xuống nhanh quá đi mất

    http://danlambao.blogspot.com/2011/10/bo-truong-tai-chinh-vuong-inh-hue-tran.html

    • lehaichampal đã nói

      Phải để xăng dầu lưu thông tự do như dầu ăn,dầu gội đầu và…dầu gió! Rẻ nhờ,mắc chịu. Cùng chia sẻ với nhân loại. Đảng phải nhả dầu ra,không cần phải ôm. Đảng xía vô đâu là chết dâu,chết tằm ở đó!

    • Cào Cào đã nói

      Hình như có 2 ông Vương Đình Huệ đấy bác ạ.

      Một ông có lẽ bị lửa thiêu rồi. Ông này có lẽ là ông mới .

      (Xin lỗi đã đạo văn DTQ: 2 ông Đua)

  31. Nguyễn Trung Thành đã nói

    Vừa coi thời sự VTV thấy ông Phùng Quang Thanh đang thăm Nhật Bản (tới 6 ngày) cùng lúc ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng đang ở đó. Không biết hai ông có gặp riêng không?

    • Thành đã nói

      Chả còn hy vọng gì ở cái thể chế này bác ạ, mất hết rồi!

      • lehaichampal đã nói

        Mong cho nó mất hết,để làm lại từ đầu của Việt Nam,chứ nuối tiếc gì mà than hỡi Bác. Nó đang 1/2 sống,1/2 chết mới gay thật.

    • “Không để các lực lượng xấu sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân chúng ta.”
      “Bộ chưởng ” Phùng Quang Thanh
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100609_thanh_quochoi_biendong.shtml
      “Vừa qua giữ được ổn định trên biển như vậy là rất tốt, chưa có vấn đề gì căng thẳng lắm”.
      “Bộ chưởng ” Phùng Quang Thanh
      “Chúng tôi và Trung Quốc ngoài ra còn có thêm tinh thần đồng chí nữa.”

      “Bộ CHưởng ” Phùng Quang Thanh
      Tướng lợn PHÙNG (mang trợn mắt với DÂN ĐEN…luồn cúi với giặc TÀU !!! ) QUANG THANH tướng Vịt-Tèo đâu rồi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
      Xem chân dung mặt thật ngài Bộ CHưởng sau :<

      Tướng Lưỡng Quốc cho cả nước Vệ lẫn nước Tề
      ====================================

      Quả là Tướng lợn tướng Vịt-Tèo (1) !

      Mồm trư bát giới – mặt thịt heo

      Một quân hàm đeo cho lưỡng quốc

      Nước Vệ – nước Tề đều bám theo !

      Thời điểm Việt Sử âu có một

      Tổ Quốc tới hạn vẫn Mái chèo

      Hàng vạn Hoàng Văn Hoan – Chiêu Thống ! ! !

      Việt Nam ơi ! Vẫn vượt ngàn cheo leo …..

      TRIỆU LƯƠNG DÂN

      1. thành phần cặn bã của nước Vệ và nước Tề …

  32. Khách đã nói

    Điều chỉnh giờ học quá lệch tạo áp lực ra đường…
    http://sgtt.vn/Thoi-su/154616/Gian-gio-nay-%E2%80%9Cphinh%E2%80%9D-gio-khac.html
    Bộ Giao thông vận tải cũng đã thừa nhận việc đổi giờ làm việc sẽ tác động đến một số bộ phận người dân. Đánh giá thế theo tôi không những chưa đủ mà còn là một sai lầm. Hiện nay, Hà Nội có tỷ lệ rất lớn các hộ gia đình trẻ phải thường xuyên đưa đón con cái đi học. Trong khi đó, hệ thống các trường học Hà Nội phân bố không đều về vị trí nên hầu hết là bố mẹ phải đưa con đi học. Nếu điều chỉnh giờ làm việc của bố mẹ và con cái đi học quá lệch nhau sẽ tạo thêm áp lực người ra đường.

    Các ông các bà này ăn no rửng mỡ. Ngày xưa học trò tận Nghệ Tĩnh còn đi bộ ra Thăng long để học nay các ông các bà bày đặt chuyện đưa đón không những làm tắc đường mà còn làm hư hỏng chính con cái các vị. Thảo nào đạo đức xã hội ngày càng suy đồi mà cứ tìm nguyên nhân tận đẩu tận đâu.

    • lehaichampal đã nói

      Vậy mới gọi là trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Bày cho nó làm gì. Bọn ung thư thời kỳ cuối!

    • Khách đã nói

      Đề nghị bộ Giáo dục Đào tạo ra lệnh cấm phụ huynh học sinh các trường từ tiểu học trở lên đi đưa đón con cái đi học vào giờ cao điểm.

  33. NHẤT THỂ CHẾ

    Đẳng tiểu Bình từng chỉ
    Việt nam và Trung hoa
    Chỉ có thể đồng chí
    Không có thể đồng minh

    Câu nói này của Đặng
    Đã ứng nghiệm rồi chăng?
    Hỡi hai ông Tổng Bí
    Đã ký rồi phải không

    Vẻ bên ngoài hai nước
    Không vẻ gì hanh thông
    Nhưng trong lòng hai Đảng
    Tình đông chí mặn nông

    Luôn ở thế sẵn sàng
    Đại cục nhất quốc gia
    Cùng là nhất thể chế
    Không phải qua lưỡng chế

    Xây thiên đường hữu nghị
    Vì lợi ich đông chí
    Ta đồng hóa nhân dân
    Cho thành dân Hán nhỉ

    Này hai ông Tổng Bí
    Bài thơ thần Nam quóc
    Sơn hà nam đế cư
    Ngôi chí tôn trời đất
    Ở phương nam chúng ta.

    • lehaichampal đã nói

      Ông Nguyễn Phú Trọng có cái danh gì với Việt Nam ta đâu mà kí với tá. Cứ để cho họ làm tới luôn bác tài. Rồi ai mất biết liền!
      Nhân dân Việt Nam,Tổ quốc Việt Nam đời đời bền vững. Thời đại ngày nay không sợ mất,mà sợ chia 5 xẻ 7! Ta đang lo cái lũ vô hình,vô danh mà nó cứ trói dân ta mới lạ chứ. Căm thật đấy!

  34. [...] Tin thứ Hai, 24-10-2011 [...]

  35. Khách đã nói

    UNESCO confirms that it is not involved in the “New 7 wonders of the world” campaign

    http://whc.unesco.org/en/news/352

  36. Top 50 the gioi đã nói

    Nhân chuyện thầy Vũ (top 50 thế giới), tôi xin kể 1 câu chuyện buồn của khoa Anh ĐHSP.TPHCM. Trước năm 1975, khoa tiếng Anh của ĐH Sư phạm Sài gòn là 1 khoa rất nổi tiếng với đội ngũ các GS học ở Mỹ về, trong đó có Thầy Nở, rất nổi tiếng về giảng dạy, kiến thức uyên thâm, trước năm 1975, Thầy Nở là trưởng khoa tiếng Anh. Sau ngày 30-4-1975, Thầy Nở bị mất chức, cho ngồi chơi xơi nước, không được dạy tiếng “đế quốc” nữa, vì lý lịch là đi học ở Mỹ về, nên lúc đó thầy Nở không biết làm gì, vì không được cho dạy tiếng Anh, mà phải nhường chỗ cho các giảng viên từ ngoài Bắc vào. Lúc đó sinh viên trường SP không thích học tiếng Anh các GV ngoài Bắc vào, chỉ thích học thầy Nở, nhưng thầy Nở bị cấm dạy, đến năm 1979 thì chuyển qua làm…..công tác thư viện, tức là sắp xếp sách vở ở….thư viện. Vì quá buồn chán, đến những năm 1983-1984 Thầy Nỡ được gia đình bảo lãnh ra nước ngoài.
    Từ 2 năm nay khi thầy Vũ lên làm trưởng khoa tiếng Anh, 1 không khí mất đoàn kết bao trùm trong khoa, không ai thấy phục thầy Vũ cả. Trước khi thầy Vũ làm trưởng khoa, cô Xuân Liên làm trưởng khoa, cô Liên này có bằng Thạc Sỹ tiếng Anh hẳn hòi, cô Liên về hưu năm 2010.
    Bài báo viết về thầy Vũ, “top 50 thế giới” đã làm mọi người nhìn rõ hơn vấn nạn bằng cấp hiện nay. Thầy Vũ này có bằng Tiến Sĩ ngôn ngữ học đối chiếu ở trường ĐH KHXH và NV, thầy Vũ này rất tham vọng trèo cao trên con đường quan chức. Mọi người trong ĐHSP.TPHCM rất buồn cười không hiểu sao thầy Vũ say mê công nghệ thông tin đến thế, dĩ nhiên chuyện anh say mê 1 lãnh vực nào đó là tốt, nhưng đưa chuyện Microsoft “vinh danh” thì thật quá đáng ! 1 bạn đọc đã tìm thông tin trên website của Microsoft chuyện Vũ được “vinh danh” thì không tìm được bất kỳ 1 thông tin nào liên quan đến “Nguyễn Ngọc Vũ” cả ? vậy là thế nào ? Không lẽ anh Vũ tự “vinh danh” mình à ?
    Theo tìm hiểu, từ hôm qua đến giờ có rất nhiều ý kiến phản đối bài báo của Tuổi Trẻ, chỉ có 8 ý kiến ủng hộ của Sinh Viên được Tuổi Trẻ đăng dưới bài báo. 1 con số ủng hộ quá ít ỏi với trên 20 ngàn sinh viên ĐHSP và 900 cán bộ GV ĐHSP !.
    Đọc bài báo, thấy có rất nhiều chi tiết hết sức ngô nghê: ví dụ, tác giả nói rằng đến năm 2004, khi Vũ đã tốt nghiệp ĐHSP thì mới bắt đầu “mon men” “làm quen” với bàn phím và con chuột (!). Hóa ra, lúc học Phổ Thông và 4 năm ĐH, môn Tin học đối với Vũ là con số 0 ư ?. Bài báo còn nói Vũ được học bổng du học ở Ấn Độ, thật sự đó chỉ là những chuyến đi “tập huấn” ngắn hạn (từ 1 tháng đến 2 tháng) do WB (ngân hàng thế giới) tài trợ cho ĐHSP trong dự án nâng cấp giáo dục mà thôi.
    Thiết kế phần mềm không phải đơn giản, cho nên suốt bài báo, Vũ không nêu ra được tên của những sản phẩm mà mình thiết kế. Để lấp liếm, Vũ còn nói bừa rằng các sản phẩm mà mình thiết kế sẽ để cho mọi người sử dụng miển phí (?). Nói như vậy là quá coi thường người sử dụng và coi thường chính bản thân mình. Không phải là “đền ơn” hay không “đền ơn”, vấn đề ở đây là bản quyền, cho nên vì sao ở Mỹ, nhiều khi người ta có luật bản quyền rất chặt chẽ là vậy. Vì là “miển phí” nên nếu sản phẩm của Vũ có vấn đề gì, thì cũng chẳng ai kiện cáo gì Vũ được.
    Báo TT có làm được 1 việc là lấy ý kiến của mấy chuyên gia cùng làm việc chung với Vũ ở dưới bài báo. Điều rất thú vị là ý kiến của Hiệu Trưởng ĐHSP.TPHCM về con người của Vũ không hề đá động gì đến “vinh danh của Microsoft” và”top 50 thế giới” của Vũ cả ! mà chỉ nói rất chung chung là “Vũ chăm chỉ, siêng năng, trẻ tuổi….” có thế thôi ! chuyện “chăm chỉ, siêng năng, trẻ tuổi….” nói với ai mà chẳng được ? qua đây ngầm hiểu rằng là chính ĐHSP.TPHCM cũng không tin vào những cường điệu lố bịch về Vũ.
    Cũng phải thừa nhận là Vũ tổ chức 1 chiến dịch QUẢNG CÁO khá rầm rộ cho bản thân mình. Vũ cho 1 sô báo đăng tin về mình, rồi còn cho VTV thực hiện 1 cuộc phỏng vấn mình ngay tại nơi làm việc, trong cuộc phỏng vấn Vũ khoe là đã thiết kế mô hình bài giảng cho các môn học làm nức lòng mọi người ! (?)
    Tuy nhiên với bài báo của Tuổi Trẻ, hình như Vũ đang bị “phản ứng ngược” vì thời buổi này đâu phải ai cũng tin ngay những điều báo đăng tải ngay đâu ?

    • lehaichampal đã nói

      Bạn đọc báo TN,TT kể lại câu chuyện có thật,sau khi miền Nam bị phỏng dái,làm thương nhớ thầy Nở! Bạn nói”làm mọi người nhìn rõ hơn vấn nạn bằng cấp hiện nay”. Cả nước đã thấy rõ đến đui mù cả rồi,còn sáng đâu nữa mà nhìn?
      Thầy Nở có liên quan đến đế quốc Mỹ mà chưa bị đi”cai” cũng là phước rồi. Đến Đại tướng số 1 của cách mạng xã hội chủ nghĩa,từ Bộ trưởng quốc phòng lừng lẫy thế giới,đạp một phát thành kế hoạch hóa gia đình,chăm lo đặt vòng tránh thai cho chị em. Cái này cũng là cái đau số 1. Ngang với số 1 của Đại tướng.
      Tui thì lao động chân tay từ sáng đến tối. Bỏ vài giờ ngủ,vào nhà ABS chơi, khỏe re!

  37. Tĩnh Xuyên đã nói

    Gửi Phạm Toàn !
    Trước hết, xin lỗi bác cách xưng hô không cao trọng, (nhưng sau bài của Huy Đức (gửi Tuổi trẻ), tôi đã có ý kiến “Gửi Huy Đức”), nay đọc bài “Gửi Huy Đức” của bác Toàn, tôi tiếp tục kiểu giật tít này (nhại lại chứ tuyệt nhiên không ăn theo). Nhưng 2 cách “gửi” khác, với Huy Đức, tôi dụng ý đối thoại, tranh luận; với bác Phạm Toàn, tôi trọng vọng, tôn kính và bái phục. Bởi, luận điểm của bác sắc, hay và thú vị. Dí dỏm mà chặt chẽ, nhẹ đấy mà mạnh mẽ đấy. Một lần nữa, “gửi Huy Đức” ! Xin cảm ơn bác Phạm Toàn và anh Ba Sàm (rộng đường thông tin).

    • lehaichampal đã nói

      Bác nói”nhẹ đấy mà mạnh mẽ đấy”là sao hỡi Bác? Ý nói là cây bút nhẹ,nhưng ngòi bút mạnh,bẻ không gãy, hay lời nói mạnh như anh Cù Huy Hà Vũ? À,bác nói riêng cho bác Phạm Toàn và anh Ba Sàm. Xin lỗi!

  38. Khách đã nói

    - Nhiều sinh viên không được dạy cách suy nghĩ phản biện — (NV).

    Dạy chúng nó phản biện để chúng nó chống chính quyền à?

    • lehaichampal đã nói

      Cả Thủ tướng còn đem theo cuộn giấy để đọc khi ra nước ngoài nữa là sinh viên!
      Hồi miền Nam chưa bị phõng dái,học hết phổ thông(tú tài)biết kim,cổ,đông,tây,chững chạc,đàng hoàng,người ta thường gọi là thư sinh,góp phần cho xã hội nó nhẹ nhàng,êm ái,tình người được coi trọng. Sau khi phõng dái,người ta thay đổi quá nhanh: Thiếu niên nhi đồng Hồ Chí Minh,thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Tất cả vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại,hãy sẳn sàng!
      Người cháu gọi bằng cậu ruột,đang học 12.Hỏi: Cộng hòa với cộng sản là sao hỡ cậu?botay.com. Hỏi: Họ dạy sao mà cháu không biết? Cháu nói,họ dạy cộng sản,không dạy công hòa. Thì ra là vậy!

  39. Ngamnguihuycan đã nói

    Mẹ Nấm gửi thư đòi tự do cho Điếu Cày
    Mẹ Nấm làm khó Tư Sang
    Phen này lấy lửa thử vàng xem sao
    Ai tin thì cứ tin nao
    Còn tôi không cảm tuồng trào cải lương

    Ném chuột đừng bể bình bông
    Người dân rộng lượng những trông thế mà
    Chuột kia có biết chăng ta ?
    Ghi chú:
    Dân chỉ sợ ném chuột thì bể bình bông. Làm cách mạng ngại đổ máu lần nữa, vì quê hương đã chán cảnh chiến tranh rồi. Chuột thì lợi dụng tâm lý đó, càng lấn tới !

    • lehaichampal đã nói

      Quyền công dân,họ cho đến đâu,ai có điều kiện thì làm đến đó,còn hơn là”không tin”và không làm gì cả! Mẹ Nấm nỗi tiếng với cư dân M =”Nước mất chưa? Cây cột điện muốn đi”. Đúng là nói chơi”ăn”thiệt.

      • Ngamnguihuycan đã nói

        Tôi ủng hộ việc làm của Mẹ Nấm chứ. Nhưng không tin là sẽ được kết quả gì.

  40. OZ đã nói

    Cần đại phẫu Bộ Công thương!

    Bộ Công thương dính líu vào rất nhiều vụ bê bối. Bảo kê cho các công ty xăng dầu (đang kiểm tra), Bảo kê cho các công ty nhập muối gian lận về bóp chết diêm dân (Tháng trước tôi theo dõi thấy trên TV đại diện Bộ NN&PTNT phản đối cho nhập nhưng đại diện Bộ Công thương – không biết có liên hệ gì với Nguyễn Lộc An không lại bảo vệ việc cho nhập muối), bảo kê cho EVN tự tung tự tác giá điện, bảo kê cho Vinacomin khai thác bauxite Tây Nguyên v.v. Nói tóm lại còn rất nhiều bê bối liên quan đến Bộ Công thương, phải đại phẫu.

    • Mongun đã nói

      Bộ này còn bảo kê cho hàng kém chất lượng của TQ tràn ngập thị trường VN.

    • Dì 6 Ve Chai đã nói

      Trước đây là Bộ Thương Mại nhục nhã xấu hỗ, bị xóa sổ rồi mà hồn ma của nó vẫn còn đầu thai lại vào Bộ Công Thương.
      Dân chúng sao sống nổi với tụi ma tư bản mới này.

    • lehaichampal đã nói

      Đại phẫu Bộ Công thương thì nó sanh ra bộ tư thương chứ có là gì đâu? Phải đại phẫu cái bộ không bộ họa may!

  41. Khách đã nói

    Từ vụ Trung Quốc đối xử với Gaddafi khi lực lượng NTC ngày càng mạnh tôi cho rằng nều có một lực lượng dân chủ tại VN có tiềm năng thay thế chế độ hiện nay thì chắc chắn TQ sẽ bán đứng chính quyền CSVN hiện nay để “làm thân” với chính quyền mới, họ sẽ không muốn một chính quyền mới ở VN sẽ đối địch với mình vì họ có rất nhiều lợi ích ở VN

    Nhiều người cứ nghĩ rằng TQ sẽ bảo vệ đến cùng chế độ CSVN hiện nay là sai lầm, bài học của Càn Long khi đối xử với Lê Chiêu Thống trước Quang Trung, hay trước đó mặc dù nhà Mạc thần phục nhà Minh nhưng khi Trịnh Tùng nổi lên thì họ cũng bỏ ngay Mạc Mậu Hợp để tạo quan hệ với Trịnh Tùng

    Những bài học lịch sử từ xưa đến nay vẫn còn đó, người Tàu vẫn là người Tàu thôi dù có khoác lên chiếc áo XHCN

    • Người quan sát đã nói

      Chính xác!

    • lehaichampal đã nói

      Chính quyền công sản Việt Nam hiện nay từng lúc,từng nơi có chút tay đôi,tay ba với Trung Quốc,còn đi đêm,đi ngày với Ấn,với Mỹ,còn có chút thể diện cho nước Việt(không nói dân). Chính quyền mới chỉ”một tay”với Trung Quốc,thì hỏi cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh xem ổng có đồng ý không?Tui không biết!

  42. Khách đã nói

    Hôm nay tường lửa ghê quá, mấy link từ trang anh Ba vào không được. Dùng các trang trung gian như bind2.com. webwarper.net, anonymouse.org,…cùng không vào nổi

    • lehaichampal đã nói

      Nhà của bọn chúng thì vào dể,nhưng nói xóc óc chúng thì chúng bịt mồm. Nhớ cha Lý!

  43. NHỜ BÀI BÁO NÀY MÀ ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẶNG SÁCH CHO CHƯƠNG TRÌNH TỦ SÁCH CỦA NGUYỄN QUANG THẠCH
    http://www.monstersandcritics.com/news/education/news/article_1648942.php/Local-hero-uses-clan-customs-to-help-poor-farmers-in-Vietnam

    Dear anh,

    Beau from the American Embassy says they want to donate these books to your library:

    These are all children’s books in English:
    - The Very Hungry Caterpillar : 35 copies (this one is very popular)
    - The Star Fruit Tree: 10copies (Vietnamese fairy tale story retold and illustrated — this set was donated by an ETA. PAS supported her project by paying the printing cost)
    - The Adventures of Lucky Turtle: 6 copies (donated by The Asian Turtle Program)
    Also:
    - Merriam-webster’s Pocket Dictionary: 5copies
    He says if you are interested the embassy could have a small ceremony with you at the American centre.
    Let me know and I will tell him.
    Regards,
    Marianne

  44. Khách đã nói

    phim115.com nói:
    24/10/2011 lúc 13:00
    Đúng là nói nhân dân không phải chỉ
    là nhân dân, mà còn nói nhân dân
    trong ngoặc kép. Nói nhân dân không
    phải chỉ là nhân dân
    Bó tay với quy dịnh về nhân dân.
    ——————
    Nói BĐ không chỉ là BĐ mà nó còn là những gì dính líu đến BĐ. Do đó BĐ là những gì tuy không phải tất cả là BĐ nhưng đấy chính là toàn bộ vấn đề BĐ.
    Hề hề, cao siêu thật. “Đỉnh cao” nói chuyện có khác. TS chính trị Mác-Lê cao cấp có khác. Các bác cứ để ý cách nói là biết ngay cùng một lò mà ra.

  45. Khách đã nói

    phim115.com nói:
    24/10/2011 lúc 13:00

    Đúng là nói nhân dân không phải chỉ
    là nhân dân, mà còn nói nhân dân
    trong ngoặc kép. Nói nhân dân không
    phải chỉ là nhân dân
    Bó tay với quy dịnh về nhân dân.
    ——————
    Nói BĐ không chỉ là BĐ mà nó còn là những gì dính líu đến BĐ. Do đó BĐ là những gì tuy không phải tất cả là BĐ nhưng đấy chính là toàn bộ vấn đề BĐ.
    Hề hề, cao siêu thật. “Đỉnh cao” nói chuyện có khác. TS chính trị Mác-Lê cao cấp có khác. Các bác cứ để ý cách nói là biết ngay cùng một lò mà ra.

  46. Quyenduocnoi đã nói

    + – Thí sinh ngang nhiên quay cóp, được “tạo điều kiện” cho trao đổi, làm bài chung… : Một kỳ thi kỳ lạ! (TT).
    - Có gì lạ đâu anh bạn phóng viên TT ơi ! Tớ đã từng biết có những kì thi BTVH
    ( có quan chức cấp huyện dự thi ), thí sinh để cả tài liệu lên bàn mà chép, song giám thị chả dám nói năng gì ( hoặc giả vờ không nhìn thấy ( cho yên thân ! ).
    Và khi chấm bài ( nhất là bài văn ), có hàng loạt bài giống nhau, cứ là điểm 5,6 trở lên thì xong tất!
    Thi xong, có anh ( cũng là CB ) còn chửi thề :” Đm, quyển sách dày cộp, tao không biết lật chỗ nào cho đúng nữa!”.
    Những kì thi như vậy là những “quái thai” trong xã hội XHCN của ta. Nó vẫn cứ sống sờ sờ ra đó mà Bộ GDDT chẳng chịu đưa vào viện bảo tàng dùm cho.

    • Bóng tối đã nói

      Ngày xưa trong Miền Nam vào thập niên 80 thế kỷ XX kỳ thi BTVH tôi có dịp đưa bạn gái đi gác thi ( bạn tôi giáo viên dạy môn văn) , không biết ai đó biết tôi đang học đại học bổng nhiên có người nhờ tôi giải dùm bài toán vật lý rất đơn giản (cấp II) khi tính ra công suất của cường độ dòng điện đơn vị đo ký hiệu là W ( Watt) ( dữ liệu I và U cho sẵn) . Khi gác thi xong trên đường về nhà bạn tôi có kể lại có một số người chửi thề trong phòng thi Đm không biết thằng nào giải bài thi đáp số cũng ghi ẩu viết M ngược , hai đứa tôi cùng cười
      Hiện nay trong số đó có người làm lãnh đạo một số ngành cấp Tỉnh nghe đâu họ cũng có bằng ĐH Tại chức .Không còn gì để nói về cái xã hội nầy nữa !

  47. Commentor đã nói

    Người Việt vốn không có triết học, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, chỉ đánh giặc là hăng và chỉ làm việc được việc nhỏ.
    Từ đó đành phải vay mượn học thuyết ở nơi khác về để trị dân. Thời phong kiến thì dùng nho giáo, thời nay thì dùng mác-lê. Đến khi các học thuyết dần “hết hiệu nghiệm” thì đẻ ra “tư tưởng hcm”, mà tư tưởng này không khác gì ngoài các câu “lên lớp” sáo rỗng. ôi 4000 năm dài để làm gì mà mãi đến nay vẫn là nước nhược tiểu?

    Nên việc ông Thăng cữ mãi quanh quẩn nghĩ cấm cái này cái nọ, chỉ đạo xử lý từng vụ việc cụ thể, là đúng với “bản sắc” người Việt.

    • Khách đã nói

      Bác nhận xét thế là cố ý vơ đũa cá nắm, muốn chứng mình cái “nhược tiểu” của người Việt, thời phong kiến đúng là VN theo mô hình nho giáo từ TQ, nhưng đâu chỉ VN, cả Triều Tiên, Nhật Bản cũng theo mô hình nho giáo đó chứ. Còn tại Nam Á và Đông Nam Á thì theo mô hình Ấn giáo từ Ấn Độ đó chứ, hoặc tại Trung Đông thì theo mô hình nhà nước Hồi giáo từ Ả Rập Xê Út,

      Thực ra nói về Triết học và Tư tưởng thì từ xưa đến này được bao nhiêu trên toàn thế giới đâu, đâu cứ phải một nước đều phải có một tư trưởng, triết học của mình. Nhưng nhấn mạnh với bác hệ tư tưởng dân chủ đa đảng phương Tây được phần lớn trong 200 quốc gia trên thế giới hiện nay đang theo, những nước phương Đông từng theo nho giáo như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan sau khi theo mô hình dân chủ đa đảng phương Tây đất nước họ phát triển ra sao thì bác cũng hiểu

  48. Chính sách nhà Minh, Nhà Mãn Thanh, bạo chúa TẦN …. và CS Trung Quốc đối với VN đều vĩnh viễn là MÁU ĐẠI HÁN !

    Cánh Diều hâu quân phiệt đang chế ngự chính trường Bắc Kinh
    =============================

    http://alezaa.com/ebooks/data//urn-uuid-322a5727-b9fb-4450-be31-5e0c4bfc9116/Images/Cover1.jpg

    Quân phiệt lên cao chính trường Bắc Kinh

    Đại Hán làm vùng Nam Á bất bình

    Ngân sách quốc phòng (1) Tàu chi vượt mức

    Biển Đông hung hăng chạm Nhật-Việt-… cá kình !

    Thách thức đối thủ hàng đầu là Mỹ

    Không nhượng Giá trị phương Tây coi khinh !

    ‘Ước mơ Trung Quốc’ (2) xưng hùng xưng bá

    Đại Hán đang gây ác mộng cho Hòa Bình !

    Toàn Dân Việt ơi chuẩn bị thôi quá trễ

    Kẻ thù truyền kiếp gieo rắc mãi Chiến chinh ! …

    TỶ LƯƠNG DÂN

    1. Ngân sách năm nay là 91,5 tỷ đôla Mỹ, chỉ kém có mỗi Hoa Kỳ.

    2. Tướng Tàu Lưu Minh Phúc, nay là giáo sư Học viện Quốc phòng. trong cuốn sách ‘Ước mơ Trung Quốc’ ra năm 2009, đã kêu gọi thay đổi trật tự thế giới mà Mỹ thống lĩnh hiện thời để thay thế bằng Trung Quốc.
    Lưu Minh Phúc viết: “Nếu như Trung Quốc trong thế kỷ 21 không thể vươn lên vị trí hàng đầu, không thể trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, thì sẽ bị bỏ rơi và tiêu diệt”.
    Việc chính giới Trung Quốc, kể cả các nhân vật được cho là trung dung ôn hòa như Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải, cũng bắt đầu đồng tình ca ngợi các phát biểu dân tộc chủ nghĩa của phe quân đội, người ta đang tự hỏi, chính sách đối ngoại trong thời gian tới sẽ là như thế nào.

  49. Quyenduocnoi đã nói

    - Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV). Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra ( BTV ).
    - Thế là ông “hữu thần” ( TTT) sẽ hãnh diện lắm lắm khi mang cái biểu tượng của ông “vô thần” ( HCM ) trên ngực mỗi khi “cúng dường” trước đấng Thích Ca Mâu Ni.

    • Lĩnh đã nói

      Trong chùa người ta tụng kinh có Nam Mô Phật Ngọc Hồ Chí Minh đấy bác. Âu Cụ Hồ với các sư cũng có một điểm chung: Không lấy vợ

  50. Anti Gaddafi đã nói

    Thích Thanh Tứ : “Cụ Nguyễn Hữu Kha yên tâm, mọi mơ ước công bằng xã hội, dân giàu nước mạnh của cụ đều đã được Đảng ta thực hiện cả rồi“.
    ……………….

    Aha ! Vậy là đồng chí hòa thượng Thích Thanh Từ này, chỉ cần tìm dịp hét toáng lên để “Nói Không” với đôi ba thứ tào lao vô hại nào đó, tương lai có thể leo lên hẳn cái ghế Bộ trưởng rồi ! Đầu đồng chí hòa thượng ấy dẫu trọc, nhưng bù lại thân đồng chí là trọc phú , há chẳng đáng mừng sao ?

    Mai này tha hồ Tiền bạc, Gái tơ , du lịch ,chơi …golf…,thời gian rãnh sư vừa gõ mõ tụng kinh vừa bảo kê làm thầu cất Am, xây Chùa…chắc cũng kiếm đặng kha khá, nhể ? Thế mới gọi là dùng Đạo mà giúp Đời…mình chứ ? Theo mãi cái lão Cù Đàm chỉ có mà đói kiết xác !

    Đạo hiệu Thích Thanh…Sắt của sư rồi đây sẽ ( lén lén) đi vào lịch sử Phật giáo nước nhà như một đống phân giữa đóa sen !

    Loáng thoáng đầu sư trọc
    Lủng lẳng cổ huân chương
    Ánh hoàng kim rực rỡ
    Sao lại bảo vô thường?

    Chùa thay tượng, đổi kinh,
    Phật thay bằng Chí Minh !
    Kinh Mác Lê vỗ cánh,
    Thủ lăng Nghiêm giật mình
    Sinh, Lão, Bệnh, Tử ư ?
    “Đảng ta” lo sạch ráo !
    Niết bàn, cứ “yên tâm”,
    Xuất , Nhập…chờ Đảng bảo !

    Đạo hữu thẳng dáng Thiền,
    Sư cong lưng cẩu trệ
    Xoa đầu, ngắm bụng phệ,
    ngẫm tương lai , sư …phê !

    Ôi, mừng sư !

    Ký tên : Anti- Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi

    • nicecowboy đã nói

      Lỗi đánh máy nhầm hay là nhầm người thật đây :“Aha ! Vậy là đồng chí hòa thượng Thích Thanh Từ này, chỉ cần tìm dịp hét toáng lên …”.

      Trong Nam, có hòa thượng Thích Thanh Từ, quê Vĩnh Long (không phải Thích Thanh Tứ quê Hưng Yên ngoài Bắc) cũng rất nổi tiếng. Hòa Thượng Thanh Từ không làm chính trị cả trong hai chế độ cũ và mới, và là người sáng lập ra nhiều Thiền viện, nổi tiếng nhất là Trúc Lâm thiền viện (Đà lạt) và Trúc Lâm yên tử.

      Phật tử trong Nam biết nhiều về hòa thượng Thích Thanh Từ, chứ hòoàn toàn không biết gì về Thích Thanh Tứ.

      • Anti đã nói

        Nhầm là cái chắc rùi anh cowboy ui ! …Nhưng chắc mọi người đều biết nói ai …Hì hì
        Cam ơn !

      • U Oa đã nói

        HT Thích Thanh Từ sang Mỹ đến đâu cũng phải “thanh minh thanh nga” : “Tui hổng phải Thích Thanh Tứ..” .Nhưng, Ngài Thanh Từ hổng chiụ vào chùa nào treo cờ VNCH, giống như Giám Mục Hoàng Văn Tiệm địa phận Bùi Chu, Phát Diệm hổng chịu vào Cơ Quan Xã Hội VN tại Saint Paul Minnesota. Giám Mục Tiệm, cũng giống ngài Thanh Từ. bắt phải hạ cờ VNCH rồi mới vào
        Báo hại, khi hai ngài về nước để lại mấy cộng đồng VN, nơi dại dột(?) – không, họ đã rất hoan hỉ- tiềp hai ngài. chỗ thì chia rẽ nghi kỵ nhau, chổ thì đưa nhau ra toà. Những vết thương hai ngài để lại trong lòng CĐVN tại Mỹ đến giờ có chỗ vẫn chưa lành. ( Chuyện về dư họa cho CĐ VN sau khi hai ngài ra về kể đến mai không hết)
        Chỉ riêng tại Mỹ, chùa có đệ tử của thày Thanh Từ trụ trì, người thì được đào tạo tại Mỹ, người từ VN sang, sư cô. sư ông đủ cả, lên đến hàng chục.
        Mấy bực “chân tu” lấy đó làm bài học.
        Nhnữg bậc như GM Hoàng Văn Tiệm, HT Thích Thanh Từ có sang Mỹ lần nữa, please keep silence., xin đừng gõ mõ khua chiêng.

        • nicecowboy đã nói

          Cám ơn bạn U oa cho biết thêm thông tin, thực sự những điều này chỉ những Phật tử người Việt hải ngoại mới biết, còn trong nước thì không biết gì hết. Tìm thông tin trên mạng cũng không có.

      • U Oa đã nói

        Luc nao ranh, toi se ke chuyen cho ban biet ve chyen “My Du” cua hai vi dang kinh nay. Chuyen chang phai chi Phat Tu hay nguoi cong giao moi biet ma ca CDVN ai cung ro.

  51. Khách đã nói

    Gaddafi quả đã không thức thời để
    hiểu rằng muốn hay không muốn, ông cũng phải chấp hành nghị quyết ngày 17-3-2011 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. “Hội đồng Bảo an yêu cầu: 1-Thực hiện ngay ngưng bắn và chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động vũ lực cùng mọi sự tấn công và ngược đãi thường dân. 2-Thiết lập vùng cấm….

    ——————–

    Điều gì đã khiến ông ta không thức thời, hay nói khác đi là xem nhẹ mọi lời cảnh cáo của quốc tế? Chính là vì ông ta quá tin vào việc mua chuộc được TQ và các nước theo TQ bằng các dự án, hợp đồng khai thác có giá trị lớn ở các giếng dầu của Lybia. Ông đã ra sức tuyển người nước ngoài làm lính đánh thuê -dưới mọi danh nghĩa- để bảo vệ cho chế độ độc tài của ông ta. Không biết trong số lính đánh thuê nhiều quốc tịch có người lính nào mang quốc tịch VN hay TQ? Cũng có thể ông ta đã nghe lời cố vấn quân sự của quốc gia nào đó -đã có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu với Hoa Kỳ và các nước tây phương- để rồi tuyên bố Lybia sẽ là một VN thứ hai !!! Ông ta và kể cả những vị cố vấn quân sự kia quên rằng trong bất cứ một cuộc chiến tranh nào, yếu tố quyết định đầu tiên là lòng dân – mà điều này thì ông không có- sau đó mới đến khí tài chiến tranh và các yếu khác. Đây là bài học mà Hoa Kỳ và các nước đã rút tỉa được nhưng các chế độ độc tài lại mặc nhiên vứt bỏ mặc dù có những chế độ độc tài được thoát thai từ một chế độ được lòng dân. Và giờ đây thì câu bùa chú “bài học VN” đã hết linh nghiệm sau các cuộc chiến ở Afganistan, Iraq, và bây giờ là Lybia.

  52. DOQUOCMINH đã nói

    – PHẢN ỨNG CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỐNG VIỆT NAM VỀ CÁI CHẾT CỦA ÔNG GADDAFI — (Phạm Viết Đào) :Sống đã ĐỘC(độc tài/không giống ai),lẽ nào chết không thể ĐỘC(khác người/không giống ai).Tôi cho chính vậy mới là lẽ công bằng.Nếu sợ chết ĐỘC{…} thì tốt nhất hãy tránh xa kiểu sống ĐỘC.Hỡi ai đó,hãy tự thương lấy thân đi.

    • đặng thị hoàng yến đã nói

      Có một câu hỏi:
      Đại tá ra đi rồi, bao giờ đến lượt Y tá đây?
      Ai biết trả lời với.

  53. Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói

    Xuân Tóc Đỏ đã hiểu rõ cái địa vị mình rằng trong cuộc Âu hóa, trong cái việc cải cách xã hội, nó chỉ là một anh loong toong. Nó không bất mãn ở chỗ ấy nhưng ở chỗ người ta không nhớ rằng nó cũng cần phải nghỉ nghơi cơm nước như mọi người khác. Nó thấy đói lắm. Nó rất muốn trông thấy bà Phó Đoan, nhưng bà đã lên xe hơi với con chó yêu quý của bà từ bao giờ… rồi.
    Nó đi đi lại lại trong cái cửa hàng vắng tanh êm ả, miệng nó lầm bầm mấy lần: “Chả nước mẹ gì cả!” Rồi nó cầm cái chổi phất trần, lần lượt phủi bụi cho những chiếc ma nơ canh. Nó đọc rất to, lại lai nhai giọng hò như tiếng ê a của trẻ con học bài thuộc lòng chữ Hán vậy. Có điều đáng lạ là bài nó học chính tự nó đặt ra.
    - Mẹ kiếp! Quần với chả áo! – Cái này là cái gì? À Lời hứa! … thắt đáy, nở ngực, nở đít… phải phải! Thắt đáy, nở ngực, nở đít là Lời hứa Hở ngực, hở tay, hở đùi là Chinh phục! Hở ngực, hở đùi là Chinh phục! Hở đến nách và hở nửa vú là Ngây thơ!
    Cái chổi vướng cái đinh rơi xuống đất. Nó cúi nhặt, mồm vẫn đọc thật to:
    - Hở đến nách và hở nửa vú là Ngây thơ! Hở… hở là… Ngây thơ!

    • Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói

      Đinh La Thăng: Việc hạn chế là cả 3 loại chứ không phải chỉ môtô xe máy và hạn chế dần chứ không phải cấm hẳn xe máy. Trước mắt, xe máy sẽ hạn chế ở những tuyến phố đông đúc. Đối với taxi thì Bộ sẽ làm việc với từng địa phương để rà soát quy hoạch phát triển vận tải taxi để từng bước hạn chế.
      Ôtô thì sắp tới sẽ đề xuất tăng phí nhập khẩu lên, tăng phí sử dụng xe, tăng phí đỗ, chi phí để sử dụng ôtô là rất cao. Bởi 1 ôtô chiếm chỗ bằng 5, 6 xe máy. Các quốc gia Singapore, Trung Quốc mua xe ôtô giá rẻ hơn nhưng phải bỏ ra gấp 5 – 6 lần để lưu hành, trong quá trình hoạt động phải chịu nhiều loại phí.

      http://www.cand.com.vn/Images/reddot.gif

  54. Khách đã nói

    - Đánh con có thể bị phạt đến 5 triệu đồng (VNE).

    Nhố nhăng, ông Thăng còn cấm cán bộ dưới quyền được thì con tôi tôi có quyền đánh chứ phạt cái gì?

    • Lĩnh đã nói

      Hic. Không nên đánh ai cấm ai nhân danh quyền uy cả, kể cả trẻ con. Nên dạy trẻ con đánh nhau, tự vệ = học võ

  55. Dân cày tại gia đã nói

    Chức năng tra cứu thông tin người nộp thuế TNCN của Tổng cục thuế(http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/tcnnt) có thể làm lộ thông tin cá nhân của bạn(đt, địa chỉ, số CMND)

    • Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói

      Người ta chưa tiến hóa đến mức biết lộ thông tin cá nhân là thế nào đâu!

  56. chichchoe đã nói

    Ở một chùa kia,thỉnh thoảng hay có chuyện mất tiền ở hòm công đức…Sư thầy mới nghĩ ra một kế thuê một ông bảo vệ là người khiếm thính.Hễ ai đến chùa đều bị ông này sờ đầu nếu đầu trọc thì cho vào…thằng trôm là một thằng quái thai nó nghĩ ngay một kế…..Ông bảo vệ sờ đầu thằng trộm rồi lẩm bẩm: Đã đầu trọc lại còn rẽ đầu ngôi?Hóa ra nó tụt quần đi bằng hai tay.
    A Di Đà phật! Chúc mừng hòa thượng!Giá như hòa thượng hô một câu chủ nhật này các phật tử xuông đường thì tuyệt quá?

  57. OZ đã nói

    Thiên hạ đang ồn ào chuyện tay Việt kiều Mỹ chồng diễn viên Ngọc Thúy kiện đòi 228 tỷ đồng. Ngu thì chết, sống ở Mỹ nửa đời mà lại để vợ đứng tên hộ toàn bộ tài sản. Các cụ bảo “bắc thang lên hỏi ông giời”

    BTV: Thêm 1 cái dại của ông này nữa là khi kết hôn không sign cái prenuptial agreement, có thể bảo vệ tài sản của người chồng (vợ) có được trước khi cưới.

  58. Khách đã nói

    Bài 1: Người lao động phản đối bất công (SGGP).

    Nói mà không biết ngượng. Ở nước họ người lao động còn được biểu tình để phàn đối sự bất công còn nước mình thì cấm. Hay lại bảo nước ta là nhà nước xhcn của dân, do dân và vì dân nên không thể có sự bất công?

    • nguyen hung đã nói

      Nhà nước ta là nhà nước của gia cấp vô sản,lảnh đạo ta xuất thân từ giai câp vô sản,từ không có tài sản trở thành tư bản đỏ nên làm sao có bất công,XH Vn là thiên đường,công bằng dân chủ gấp trăm lần ở các nước Tư bản nên đâu có bất công mà nhà nước cho biểu tình,cứ bất người dân nào lên tiếng tố cáo không có dân chủ tự do đều là phản động hết.Đừng đồi hỏi gì hết,im miệng chết đói là ok

  59. phim115.com đã nói

    Đúng là nói nhân dân không phải chỉ là nhân dân, mà còn nói nhân dân trong ngoặc kép. Nói nhân dân không phải chỉ là nhân dân
    Bó tay với quy dịnh về nhân dân

  60. DOQUOCMINH đã nói

    Lê Kiên Thành: Đừng để ý Bộ trưởng cao hơn pháp luật! (Bee):Có lẽ chỉ có cái xứ ngàn năm văn VẶT mình nó thế:Cứ cái gì không quản được là y như rằng bị cấm-CẤM luôn luôn được coi là CÔNG CỤ để QUẢN{…},mà ngay như trong công tác đảng cũng vậy thôi,để quản đảng viên “tốt”hơn người ta đã đặt ra 19 điều cấm ,vậy thì có gì khác gì là tước đoạt đi 19 quyền công dân của họ(tôi cho là nhằm mục đích KHỐNG CHẾ những người này).Vậy nên tôi cứ đùa rằng ĐV là những công dân khiếm khuyết là vậy.Chỉ đáng tiếc một điều là người đảng viêm lại(tự sướng/tự hào)cho đó là một sự HY SINH(một cái nghĩa dành cho những cử chỉ cao quý).

  61. Viet nhan đã nói

    Bản dịch của GS Tuấn có đôi chỗ khác với hai bản dich sau. Mời ACE tham khảo:
    http://gocsan.blogspot.com/2011/10/uncharted-territory-hoang-ia.html
    http://gocsan.blogspot.com/2011/10/angry-words-over-east-asian-seas-nhung.html

  62. Khách đã nói

    Xin lỗi chư vị, blog NXD bị hack gần 1 giờ đồng hồ nên không vào post bài được. Mong chư vị thông cảm. Kính vậy. NXD

  63. phim115.com đã nói

    Trích báo quân đội nhân dân
    Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định

    Thôi bỏ mẹ rồi, thế là em đéo phải nhân dân à hu hu. Em thì khẳng định là em điếu có nằm trong tầng lớp, giai cấp đại diện nào. Bây giờ em muốn làm nhân dân thì đi đâu để có nơi công nhận em là nhân dân bây giờ

    • thạch sanh đã nói

      hoan hô việt nam hán hóa từ nhân dân bà con ơi

    • Khách đã nói

      UBNN ra thông báo bán giấy chứng nhận nhân dân giá rẻ, mại dzô, mại dzô!

    • thế này thì phải chạy quả danh hiệu “nhân dân ưu tú” mới đc

    • Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói

      Nhờ bài này trên báo QĐND mà nay tôi đã hiểu mấy cái UBND, HĐND, QĐND, Tòa Án ND, Viện KS ND, CAND … và hàng lô hàng tá NHÂN DÂN trên xứ sở này là ý nghĩa như thế nào! Thật đấy.
      Nay đã sáng mắt, sáng lòng rồi.

      • phim115.com đã nói

        Quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mối quan hệ giữa các quyền đó, việc lập các tổ chức chính trị, xã hội, đảng đoàn ra sao là do nhân dân Việt Nam, Quốc hội Việt Nam quyết định

        Các ông nhớ đấy nhé, mọi thứ là do “nhân dân” quyết định. Em và các bạn cấm được bàn lằng nhằng

  64. <- Thầy Vũ “top 50 thế giới” (TT). Bổ sung, hồi 6h: rất nhiều phản hồi của độc giả cười nhạo Tuổi trẻ, mời đọc cuối mục tin.
    (không thấy :D )

    BTV: Trong phần phản hồi cuối bản tin đó bác.

    • Có tổng cộng 10 ý kiến. và có 2 ý kiến nghi ngờ thôi. còn lại là “khâm phục” và tự hào :D

      • kky đã nói

        Mấy em phản hồi “tự hào” là đứa nhỏ mới vô trường, chưa biết gì :)

      • tai nang đã nói

        đề nghị Nguyễn Thành Tiến đọc các phản hồi của bạn đọc trong phần phản hồi của anh Ba sàm, chứ không phải nằm ở dưới bài báo của Tuổi Trẻ…..

    • người qua đường đã nói

      Không phải ở phần cuối bản tin của báo Tuổi Trẻ đâu, mà là trong phần phản hồi bản tin ngày của ABS!

  65. ba láp đã nói

    VN công bố kết quả ban đầu vụ Polymer
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111023_securency_vn_results.shtml
    Bộ Công an Việt Nam chưa phát hiện “có tham nhũng, tiêu cực” trong vụ công ty Securency của Úc bị cáo buộc đưa hối lộ các quan chức Việt Nam, theo truyền thông trong nước hôm thứ Bảy.

  66. ba láp đã nói

    Communist Land Sales Hurting China’s Poor
    http://www.bloomberg.com/news/2011-10-23/chinese-see-communist-land-sales-hurting-mao-s-poor-to-pay-rich.html

    It’s a reversal of one of the core principles of the Communist Revolution. Mao Zedong won the hearts of the masses by redistributing land from rich landlords to penniless peasants. Now, powerful local officials are snatching it back, sometimes violently, to make way for luxury apartment blocks, malls and sports complexes in a debt-fueled building binge.
    City governments rely on land sales for much of their revenue because they have few sources of income such as property taxes. They’re increasingly seeking to cash in on real estate prices that have risen 140 percent since 1998 by appropriating land and flipping it to developers for huge profits.

    50 Million Evicted

    ‘Avalanche of Demolitions’
    “Forced evictions are one of the biggest sources of public unrest and public dissatisfaction with the government because they are unstoppable,” said Phelim Kine, a senior Asia researcher with New York-based Human Rights Watch. “We’ve seen an avalanche of forced evictions and illegal demolitions.”

  67. - Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV). Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra. Bổ sung, hồi 6h30′, độc giả Ph.T. kể: “Năm 2002, gia đình cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha tổ chức cầu siêu và kỉ niệm ngày Nguyễn Hữu Kha tự tử – lễ kỷ niệm tổ chức tại Văn Miếu Hà Nội. Hai nhân vật quan trọng hôm đó là nhà văn Nguyên Ngọc (đọc tham luận) và giáo sư Đặng Nghiêm Vạn Viện trưởng Viện Tôn giáo. Tại cuộc kỉ niệm tôi ngồi giữa hai ông này. Nguyễn Hữu Kha là con trai cả của cụ cử Nguyễn Hữu Cầu (Đông Kinh Nghĩa Thục) ở làng Đông Tác (Kim Liên, HN bây giờ) … tác giả cuốn Từ điển Hán-Việt … Năm bắt đầu kháng chiến chống Pháp, ông từ Hà Nội tản cư lên Thái Nguyên, lập ấp đón trẻ em cơ nhỡ về nuôi và cho ăn học, cơ sở tại nhà chùa vùng Thác Huống bên sông Cầu. Cải Cách Ruộng Đất, ông bị quy địa chủ, bị o ép, và ông đã ra sông tự tử … Thích Thanh Tứ lên phát biểu, đại ý nói

    “Cụ Nguyễn Hữu Kha yên tâm, mọi mơ ước công bằng xã hội, dân giàu nước mạnh của cụ đều đã được Đảng ta thực hiện cả rồi“.

    Khi nghe tới đây, tôi quay sang nói nhỏ với Đặng Nghiêm Vạn: ‘Gì thế hả ông Viện trưởng Viện Tôn giáo?’

    Đặng Nghiêm Vạn bảo tôi, ‘Nó thì biết cái đ. gì, kệ nó nói, cậu thắc mắc làm gì’!” – Còn TTXVN, có lẽ không muốn gây cho độc giả cảm xúc … khác thường, nên đã để cái tựa cũng … khác thường khi cái “danh” của tấm huân chương mà bao nhiêu người mất ăn mất ngủ để mong có mà lại không đưa vào: Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ huân chương.


    TƯỞNG NIỆM CƯ SĨ THIỀU CHỬU NGUYỄN HỮU KHA

    http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-86_4-12063_5-50_6-2_17-105_14-1_15-1/


    SINH NHẬT TRĂM NĂM
    Tưởng niệm Thiền Sư Đạo Sĩ Thiều Chửu – Nhà Học thuật yêu Nước chân chính

    Thế kỷ trước quận Đống Đa
    Đông Kinh Nghĩa Thục tình nhà thân sinh
    Tù đày Côn Đảo (1) sóng kình
    Nội thương dạy bảo Ngũ Kinh thuần thành
    Sống đạo hạnh nghĩ cao thanh
    Tự nghiên ngoại ngữ bao ngành thiên tư
    Thấm nhuần giáo lý cảo thư
    Túc duyên Phật pháp sĩ cư vào đời
    Công tác từ thiện khắp nơi
    Tăng ni phụ giảng ngàn lời pháp luân
    Dấn thân tâm nguyện cõi trần
    Trường chay giản dị quê chân
    Thời gian trân quý chia phần góp xây
    Dịch kinh viết sách hăng say
    Mồ côi chăm trẻ đêm ngày Người thương
    Bút hiệu: chổi quét bụi đường
    Tâm linh chánh đạo sáng gương soi đời
    Vô minh tham nhiễm muôn nơi
    Nỗi lòng vẩn đục bao thời trầm luân
    Canh tân đạo pháp ân cần
    Cảo thơm Đuốc Tuệ góp phần chấn hưng
    Khóa Hư Lục bản dịch xưng
    Bộ kinh cứu khổ hiến dâng cho đời
    Trúc Lâm Thiền phái đày vơi
    Nhân Tông Thánh Tổ muôn lời thiền tông
    Người thương yêu Nước hết lòng
    Chiến tranh khốc liệt long đong khắp vùng
    Khó khăn xây dựng chốn bưng
    Cất nhà trường học không dừng mở ra
    Chối chức Bộ trưởng (2) vẫn ta
    Đường tu trì lợi tha mà chọn xin
    Lương dân quý trọng niềm tin
    Bậc Thầy đạo hạnh nổi chìm nhân gian
    Cải cách ruộng đất lan tràn
    Đau buồn thống khổ hàm oan dân lành
    Thêm lời vu cáo gian manh
    Trầm luân Nửa kiếp (3) xin đành tử ly
    Sông Đuống kết thúc đời ni
    Tâm thư bày nổi lòng vì Nhân dân
    Nên làm lợi Nước ích Dân
    Tâm thư gởi học trò thân tu hành
    Trăm Năm sau Ánh sáng Xanh
    Đuốc Tuệ ngời chiếu kinh thành Thăng Long
    Chùa Quán Sứ – Hồ Gươm trong
    Mạch thơ kính trọng gởi vong linh Người

    Nguyễn Hữu Viện
    Paris – Tháng Bảy Mưa Ngâu – 2002

    1. Cư sĩ Nguyễn Hữu Kha, pháp danh Thiều Chửu sinh năm 1902 trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Trung Tự, phường Đông Tác cũ, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Thân phụ là Nguyễn Hữu Cầu, từng tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục nên bị thực dân Pháp đày đi Côn Đảo (1).

    Từ thuở bé, ông được bà Nội nuôi. Bà văn hay chữ giỏi lại là Phật tử mộ đạo thuần thành. Do đó, ông đã tiếp cận được nếp sống đạo hạnh, tập ăn chay từ năm lên 8 tuổi, và cũng nhờ bà Nội chỉ dạy cận kẽ về Nho học, nên ông đã sớm tinh thông Tứ Thư, Ngũ Kinh. Tuổi thiếu niên học chữ Quốc ngữ, đồng thời tự nghiên cứu thông thạo các ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa và Nhật.

    Bằng tâm nguyện cư sĩ, ông phụ giảng cho Tăng Ni và làm từ thiện .

    Ông trường chay ngày chỉ ăn một bữa. Đơn giản như người chân quê. Dịch kinh, viết sách, tu học và dành nhiều thời giờ chăm sóc trẻ em mồ côi.

    Khi phong trào chấn hưng Phật Giáo ở Bắc Kỳ được khởi xướng, ông cùng với các cụ Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn Văn Vĩnh, … thành lập Hội Bắc Kỳ Phật Giáo năm1934 và năm sau ra đời tạp chí Đuốc Tuệ do ông làm quản trị tại chùa Quán Sứ – Hà Nội và là cây bút đắc lực góp phần cổ vũ phong trào chấn hưng Phật giáo.

    Ông còn là tác giả bộ Hán Việt Tự điển được sử dụng rộng rãi trên cả nước.

    Năm 1945, nạn đói xảy ra ở miền Bắc. Thể hiện lòng từ bi, ông lập Tổng hội Cứu tế, đặt tại chùa Quán Sứ để giúp những người đói khổ, và dựng nên một Cô nhi viện, nuôi dạy hơn 200 trẻ mố côi.

    2. Năm 1945, Hồ Chí Minh mời ông ra làm Bộ trưởng Giáo Dục, nhưng ông từ chối, để tiếp tục con đường đã chọn.

    3. Năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, miền Bắc tiến hành phong trào cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản địa chủ. Nhận thấy những đau khổ của không ít nông dân bị hàm oan, ông rất đau buồn, cộng vào sự kiện có lời vu cáo ông về mặt uy tín, và thuộc tầng lớp trí thức tư sản.

    Ngày 15.7.1954, sau khi từ biệt học trò, lễ tạ bốn phương, ông đã kết thúc đời mình vào tuổi 52 tại sông Đuống, thuộc Đồng Mỹ – Thái Nguyên, để giữ toàn khí tiết của người yêu nước chân chính, cư sĩ hoàn thành nhiệm vụ giáo hóa cho đạo và đời.

    Để chứng minh cho sự trong sáng và thanh bạch của mình, ông dã viết bốn tâm thư, ba bức gởi cho chính quyền trình bày nổi lòng của ông với ý kiến đóng góp những điều nên làm và nên tránh để lợi nước ích dân. Một bức thư còn lại, ông gởi cho các học trò của mình, dặn dò cố gắng tu hành, tu tập để giáo hóa đời mà đừng để bị đời hóa.

    Nguyễn Hữu Viện

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=1981

  68. Trúc Phương đã nói

    Dám chắc hai hôm nay, người ABS nhớ nhất là BTV. Và câu hát cửa miệng của ảnh cũng là: “Về đây nghe em, về đây nghe …BTV”. Hehe! Phải hôn anh?

    BTV: Hic hic…Tội nghiệp ABS, 1 mình lo túi bụi, nên tui đi mà cũng lo lo, chỗ tôi tới không có signal để access internet, nếu không thì cũng vào check rồi…

    • Trúc Phương đã nói

      Tái bút: Em cũng nhớ BTV nữa, hic! Một phần vì thương anh Ba lặn lội mình ên, phần nữa nhớ tiếng “Grrrr” khi BTV “dọa” LTDA lúc “gã” này vào “phá đám”!

      BTV: Cám ơn Trúc Phương. Mình vừa về tới, đang điểm 1 số tin cho tin trưa nên chưa kịp lên tiếng. Hôm bữa chỉ gầm gừ “dọa gã LTDA”, cũng may ổng không gầm lại, nếu không chắc tui cũng bỏ chạy…LOLz :-)

      • Khách đã nói

        “Và con tim đã vui trở lại”
        Chào mừng BTV đã về đến nhà. Chắc nhiều người cũng dzui như tui! BTV có đi vắng mới biết được mình có nhiều người hâm mộ chẳng kém gì ABS đâu!

        BS: Hừ! Khó chịu rùi nha!

        BTV: Cám ơn sis Trúc Phương. BTV đi xa cũng nhớ sis Trúc Phương và bà con ở xóm đợi tem, và nhất là lo cho ABS 1 mình vất vả vì phải lo nhiều chuyện, nên khi xe đi qua chỗ nào có signal là tui mở điện thoại ra xem blog có còn không, về nhà thấy mọi chuyện ổn là vui rồi.

        • ĐCS đã nói

          E hèm, dù khó chịu cũng phải chịu khó
          Biết lắng nghe những nhận xét khách quan mới có tiến bộ chứ lị , khà khà khà

      • LTDA đã nói

        Bác đi Bắc Hàn về rồi đấy hử!
        Mừng bác trở về ,mời bác vài lon ken!

        BTV: Chà, mới nhắc tới LTDA, đã có mặt rồi…Cám ơn lon ken nha!

  69. thợ cạo đã nói

    Mời bà con xem lại Thành tích hộ pháp an dân dày cộm của Hòa thượng Thích Thanh Tứ.
    http://tranhung09.blogspot.com/2011/10/thanh-tich-ho-phap-dan-cua-hoa-thuong.html

  70. Khách đã nói

    Đọc bài:
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/10/tu-dam-tro-tan-phat-hien-dau-vet-hung-thu/
    thấy công an VN giỏi thật, siêu thật, cái gì cũng tìm ra. Nếu ông bộ trưởng CA năng động dám làm như bt Thăng trong việc cấm chơi golf thì thằng tham nhũng hết cửa. Ngay trên trang abs này cũng có đường link “Câu lạc bộ Nó Kìa” chỉ địa chỉ của các quan tham, với tài năng của ngành ca thì ông điều tra ra ngọn ngành chắc trong tầm tay. Thế mới nói ông phải là người “máu lửa” như bt Thăng thì mới dám làm. Nếu ông dám làm, dù có vi hiến chút xíu như cái văn bản cấm chơi golf của bt Thăng thì ông vẫn được lòng dân. Người ta còn ngồi xổm lên luật pháp như vụ xử CHHV hay vụ kiện của dân biểu tình chống TQ mà cũng chẳng ai làm gì được chỉ mất lòng dân, cái vi phạm như của ông Thăng lại được lòng dân. Mà lòng dân thì…theo bí kíp võ công của tổ sư môn phái “Đông Dương cộng sản Đảng” “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Luyện được môn công phu lòng dân ấy thì sẽ có nội lực vô cùng thâm hậu. Lúc đó há sợ thằng thích khách bành trướng TQ, các cao thủ môn phái Việt Tân hay trường phái “thế lực thù địch” nào?

  71. TRỰC NGÔN đã nói

    TÂN KINH ĐỜI MẠT PHÁP

    Như tôi được nghe, một thời đức Phật Thích Ca nhập hạ tại xứ Kỳ la Vệ. Xung quanh ngài có hàng ngàn tỳ sa môn, ưu bà di, ưu bà tắc, thánh chúng các cõi trời cùng quây quần tham thiền nhập định. Xa xa hơn nữa, có hàng chục ngàn vị áo xanh, áo vàng đằng đằng sát khí của cõi A Tu La, đứng nhấp nhô, nửa như bảo vệ nửa như canh gác.

    Lúc ấy có vị tỳ sa môn với pháp hiệu là THÍCH THỨ TANH, mặt vuông đầu tròn đi đến, nhiễu ba vòng và cúi đầu lễ Phật Tổ Thích Ca. Ngài hớn hở bạch với Phật :- Thưa Phật Tổ, con vừa làm rạng Danh Phật môn bằng việc được tặng một huân chương cao quý do đức vua Kỳ La Vệ trao.
    Phật nhắm mắt,khẽ nói :- Sắc tức thị Không. Vì đạo quả con đã tròn đầy ? Vì công quả độ người tu hành đến bờ giác ngộ?
    - Thưa Phật, không vì những cái đó. Con được trao tặng huân chương vì công đức độ “chúng sanh” trong thời kỳ Quá Đã. Nhờ con mà nhiều chúng sanh sớm từ giã cõi trần này rất nhiều và rất nhanh, dù họ chưa biết nhiều về Phật Pháp.
    - Con có thể nói rỏ thêm?
    - Thưa Phật. Con không có độ họ bằng kinh mỏ đâu. Cái đó chậm giác ngộ lắm. Mà con đã sử dụng nhiều biện pháp của vua Kỳ La Vệ để độ họ. Như là súng đạn nè… như là mả tấu nè…như là trại giam nè… Cái đó gọi là đấu tranh và đấu tranh để toàn chúng sanh đều được lên cõi trên cả.

    Nghe vị tỳ sa môn này nói đến đây, Phật mở bừng mắt tuệ. Các cõi Trời, cõi người rúng động đến ba lần. Thánh chúng xung quanh đều bật lên tiếng niệm A Di Đà Phật. Vị tỳ sa môn ngỡ rằng mọi người xưng tán công đức của mình nên bật cười ha hả. Bổng đâu, một Phạm Thiên với ánh sáng đỏ như máu ở cõi Thiên Ma Ba Tuần xuất hiện, dùng thần thông đưa vị tỳ sa môn THÍCH THỨ TANH bay về “ Thế giới của người hiền”. Nghe nói đâu là cõi giới ấy nằm dưới chân Núi Tu Di, sâu đến 18 tầng ở cõi Diêm phù đề…

    • Khách đã nói

      Sớm đưa các thân xác phàm trần từ giã cõi trần để về cõi niết bàn cũng là một kỳ tích của đệ tử Diêm vương vậy.

    • qx đã nói

      Lại nói từ lúc Phạm Thiên cắp nách Thích Tanh Thứ mang xuống âm ti, Phật lại khép hờ mắt tịnh niệm, không quên dặn môn đồ Thích Trực Ngôn ngoài cửa: từ nay con nhớ chăm sóc phần Phật thoại ở xứ Ta Bà Vệ cho chúng sanh thưởng lãm, thầy nghe xứ ấy đang thời Quá Đã có nhiều Sa Tan nên cần nhiều Phật thoại xua bớt tà ma …

      qx

  72. Củ mì đã nói

    Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV). Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra. Bổ sung, hồi 6h30′, độc giả Ph.T. kể: “Năm 2002, gia đình cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha tổ chức cầu siêu và kỉ niệm ngày Nguyễn Hữu Kha tự tử – lễ kỷ niệm tổ chức tại Văn Miếu Hà Nội. Hai nhân vật quan trọng hôm đó là nhà văn Nguyên Ngọc (đọc tham luận) và giáo sư Đặng Nghiêm Vạn Viện trưởng Viện Tôn giáo. Tại cuộc kỉ niệm tôi ngồi giữa hai ông này. Nguyễn Hữu Kha là con trai cả của cụ cử Nguyễn Hữu Cầu (Đông Kinh Nghĩa Thục) ở làng Đông Tác (Kim Liên, HN bây giờ) … tác giả cuốn Từ điển Hán-Việt … Năm bắt đầu kháng chiến chống Pháp, ông từ Hà Nội tản cư lên Thái Nguyên, lập ấp đón trẻ em cơ nhỡ về nuôi và cho ăn học, cơ sở tại nhà chùa vùng Thác Huống bên sông Cầu. Cải Cách Ruộng Đất, ông bị quy địa chủ, bị o ép, và ông đã ra sông tự tử … Thích Thanh Tứ lên phát biểu, đại ý nói “Cụ Nguyễn Hữu Kha yên tâm, mọi mơ ước công bằng xã hội, dân giàu nước mạnh của cụ đều đã được Đảng ta thực hiện cả rồi“. Khi nghe tới đây, tôi quay sang nói nhỏ với Đặng Nghiêm Vạn: ‘Gì thế hả ông Viện trưởng Viện Tôn giáo?’ Đặng Nghiêm Vạn bảo tôi, ‘Nó thì biết cái đ. gì, kệ nó nói, cậu thắc mắc làm gì’!” – Còn TTXVN, có lẽ không muốn gây cho độc giả cảm xúc … khác thường, nên đã để cái tựa cũng … khác thường khi cái “danh” của tấm huân chương mà bao nhiêu người mất ăn mất ngủ để mong có mà lại không đưa vào: Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ huân chương.
    ===================
    Thiệt là chán cái cảnh sống ban phát của đảng ghê, tất cả đều của đảng (kể cả linh hồn và mạng sống)

    • Trần Quốc đã nói

      Hôm nay , phần Tin thứ hai, ngày 24/10/20011, thấy:

      - Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV). Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra. Bổ sung, hồi 6h30′, độc giả Ph.T. kể…

      Đọc xong trộm nghĩ, Anh Basam không nghĩ ra thì mình càng rứa. May nhìn thấy cái Bổ sung chữ đỏ. Thế là mình cũng Bổ sung:

      Hôm trước, 15/10/2011 lúc 17:35, mình còm có viết:
      Miến Điện có quốc đạo là Phật giáo. Gần 90% dân số theo đạo Phật. Phật giáo không bị quốc doanh hóa. Sư của người ta là sư thật rất được sùng kính. Chùa của người ta không có kiểu như Bái Đính, Đại Nam ở ta.

      Thích thật, được cả đôi đường, vừa học được phương pháp công tác của anh Ba, vừa tự soi lại mình, nói năng không đến nỗi hồ…đồ!

  73. mai đã nói

    http://news.yahoo.com/hawk-found-nail-head-recovering-calif-224556224.html
    Có mỗi con chim hoang bị dính mũi tên mà tụi Mỹ làm ầm ĩ, lại còn treo giải 10,000 đô cho ai tìm ra thủ phạm ! Đúng là bọn tư bản , no cơm rững mỡ.

  74. Khách đã nói

    Báo Quốc Phòng VN viết:
    Hành vi giết hại mờ ám, sau đó trưng
    bày xác Đại tá Gaddafi, một nguyên
    thủ quốc gia, một chính khách tầm
    cỡ thế giới, và hơn nữa một ông già
    70 tuổi là hành động vô văn hóa, vô
    nhân đạo, bất chấp luật pháp quốc tế
    và phong tục Hồi giáo, tôn giáo mà
    ông Gaddafi bỏ không ít công sức để
    bảo vệ…
    —————–
    Vậy còn hàng vạn người sau song sắt đã chết mất xác không được gọi là cái chết mờ ám? Ông ta không phải là chính khách tầm cỡ mà là một tên khủng bố có tầm cỡ thì đúng hơn. Cần nhớ các nước tây phương giao tiếp với ông ta, trước đây, không có nghĩa là thỏa hiệp với với những tội ác mà ông ta gây ra. Chẵng qua thời cơ chưa chín muồi để khử nên họ nhân nhượng thôi. Nhân nhượng thì có, nhưng thỏa hiệp với cái ác thì không. Ông ta cũng biết điều đó nên tìm mọi cách lấy lòng TQ, và các nước có chế độ độc tài đảng trị để liên kết chống lại sức ép của quốc tế. Thử điểm lại các tội ác do ông ta gây ra để không phải thắc mắc những gì ông ta nhận lấy ngày hôm nay. Âu đây cũng là gương tày liếp cho các chế độ độc tài đã từng gieo rắc đau khổ cho người dân.

    • Donga đã nói

      ” Hành vi ” đó là oán cừu do ông ta gây ra với hàng ngàn người dân trong những hố chôn người tập thể , với 270 hành khách trong một chuyến bay của hãng hàng không Pan Am năm 1988 .

  75. KKÁCH đã nói

    VIỆT TÂN là người của ĐCS lên làm thứ trưởng thì có gì lạ , cho dù là việt gian cũng chả sao miễn là người của ĐCS đưa lên đều duyệt tất . hi hi hi

  76. CỤ SƯ đã nói

    HIỆN NAY, ĐẢNG CÔNG SẢN ĐÃ KẾT NẠP DOANH NHÂN VÀO ĐẢNG RÙI.
    VIỆC TẶNG HUÂN CHƯƠNG ÔNG CỤ CHO THẦY CHÙA LÀ BƯỚC CHUẨN BỊ CHO VIỆC KẾT NẠP THẦY CHÙA VÀO ĐẢNG.
    NGÀY XƯA ÔNG CỤ NÓI “VIỆC GÌ CÓ LỢI CHO DÂN LÀ TA LÀM”, THIẾT NGHĨ VIỆC KẾT NẠP THẦY CHÙA VÀO ĐẢNG LÀ CÓ LỢI CHO ĐẢNG, CÓ LỢI CHO ĐẢNG LÀ CÓ LỢI CHO DÂN.

    NA MÔ A DI ĐÀ ĐẢNG.
    NA MÔ A DI BÚT ĐÀ SA.

    • DOQUOCMINH đã nói

      Cũng chả sao.Vậy việc gì phải sợ ĐA NGUYÊN?.

    • Khách đã nói

      Nếu thế lúc đó trong chùa của sư đảng viên, ngoài tượng phật Thích Ca Mâu ni, còn phải có tượng các cụ Mác+Lê trên ban thờ?

  77. Khách đã nói

    Sửa đổi Hiến pháp để làm gì khi nhà nước không hề làm theo luật?
    24/10/2011

    Lê Liên
    Theo: Dân Luận
    -

    Nói đến luật pháp và Hiến pháp của ta thì quá chán và thất vọng vì ta chỉ bàn trên lý thuyết chứ trong thực tế thì mấy khi thực thi theo pháp luật. Điều này chứng tỏ nhà nước ta là một nhà nước thiếu văn minh, nhà nước ta giống như kiểu nhiêu xã ở vùng quê lạc hậu, con người đối xử với nhau theo cảm tính chứ không bị các điều khoản pháp luật ràng buộc.

    Cái đề tài sửa Hiến pháp chỉ là cơ hội cho các nhà trí thức rỗi hơi phô trương kiến thức chứ có tác dụng gì đâu. Người dân không mấy chú ý tới sửa đổi hiến pháp vì nó không thiết thực với đời sống hàng như giá cả leo thang, hai là như trên đã nói, người nhà nước (công an, tòa án, viện kiểm sát) có làm theo luật đâu, xem mấy vụ xử án công khai thì đủ biết, xem công an bắt và giam giữ người thì đủ biết.

    Gần đây nhất là tòa án Đống Đa Hà Nội bác đơn của các trí thức kiện đài truyền hình Hà Nội. Có người đã tóm tắt luật pháp của ta như sau: trên giấy thì “chỗ thừa, chỗ thiếu, chỗ yếu, chỗ sai, chỗ mập mờ, chỗ vô lý” thực thi thì tùy tiện, bịp bợm ít nhiều mang mầu sắc lưu manh (cả tòa án và công an). Dân có tội thì tòa xử, tòa (cơ quan công quyền) có tội thì ai xử? Chính miệng ông bà quan tòa đã phát biểu “muốn xử đúng cũng được, muốn xử sai cũng được”, “có một rừng luật nhưng toàn xử theo luật rừng”.

    Mở đầu Tuyên ngôn độc lập và HP đã mâu thuẫn nhau. Tuyên ngôn độc lập nói “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng”, nhưng hiến pháp lại quy định là chỉ có Đảng CS được tồn tại và lãnh đạo. Bình đẳng là anh cũng như tôi, anh làm được cái gì thì tôi làm được cái ấy, anh được lập ra đảng của anh thì tôi lập ra đảng của tôi, giống như hồi đầu thế kỷ trước, khi đảng CS chưa lên cầm quyền. Điều này đã có nhiều người nói, nhưng không dám nói thẳng mà cứ loanh quanh, gọi là “độc tôn” cái gì đó. Có điều là chưa ai chất vấn Đảng CS là: Vì lý do gì Đảng CS không cho người ta lập các đảng khác giống như nhiều nước văn minh?

    Lúc đầu đảng mới ra đời thì cũng ít nhiều có tiến bộ, nhưng càng về sau thì càng thoái hóa biến chất, thậm chí một số phần tử trong đảng còn lưu manh hoá, biến thành mafia. Đảng mafia thì nhà nước là mafia, độc quyền độc trị tham nhũng tràn lan, dân thì khổ, đất nước ngày càng tụt hậu. Đảng chỉ chăm lo khư khư giữ ghế chứ không đặt vấn đề thi đua với các nước khác để tiến lên. Tụt hậu, nợ nần là hậu quả của chính sách độc quyền độc trị, cả nước có một đảng nhưng toàn dân phải đóng đảng phí (thông qua các loại thuế) để nuôi thiểu số các ông bà đảng viên, lại còn chiếm bao nhiêu đất đai làm trụ sở, tiền xây bệnh viện và trường học thì không có, tiến chi cho Đại hội đảng (lấy từ ngân sách nhà nước chứ không phải lấy từ quỹ đảng phí) thì chi tiêu vô tội vạ.

    Một đất nước mà giáo dục, y tế luật pháp hỏng thì cả đất nước hỏng. Nước ta đang rơi vào tình trạng đó do chỉ có một đảng lãnh đạo. Chẳng biết đảng và nhà nước lập ra cái Hội đồng lý luận TƯ làm cái trò gì nhưng có điều sai từ gốc mà ta không dám nêu ra, đó là ta sai quy luật phát triển, ta thừa nhận 5 hình thái ý thức là quy luật, nhưng lại đốt cháy giai đoạn (bỏ qua thời kỳ TBCN tiến thẳng lên CNXH) nên giai đoạn nó đốt cháy ta.

    Pháp luật cũng là một hình thức giáo dục, thế nhưng nhiều người nhận xét công an và quan tòa là tụi mất dạy. Phải dạy cho chúng biết thế nào là giữ gìn nhân cách, trung thực và danh dự. Xem ông trung tướng công an chối cãi lật lọng, hôm nay nói một khác, hôm sau quay ngoắt nói một khác thì biết, mà chối phắt, đổi trắng thành đen lại là nghiệp vụ được giáo dục trong ngành CA, quan toà người là cầm cân nẩy mực của pháp luật cũng thế.

    Tất cả gốc gác của vấn đề đều do chế độ. Nhưng trước mắt thì nên lột mặt nạ của việc thực thi pháp luật hơn là bàn về việc sửa đổi pháp luật trên lý thuyết, hiến pháp cũng là hình thức pháp luật (luật mẹ).

  78. chichchoe đã nói

    Trần việt Tân là con rể ông CHM bên quân đội,phụ trách tổng cục 5 nay lên thứ trưởng.Anh Thăng chỉ đánh tenit vì hội chơi gôn không mời….Mới về Nam định nghe lỏm mọi người kể ông Thăng nhà rất nhiều người giúp việc có người cởi áo người cởi giầy…Chuyện dài,giai thoại mà rất hay.

    • Khách đã nói

      Quan trọng ai là người cởi quần , phải quán triệt cái khâu nầy nghe mới hay

    • DOQUOCMINH đã nói

      Đừng săm soi chuyện đó,miễn sao những đồng tiền ấy không phải từ MÓC TÚI dân.

    • OZ đã nói

      Tui thì nhất trí cho các quan chức thuê nhiều osin (đừng cởi quần là được), để tạo công ăn việc làm cho người nghèo đỡ phải sang Đài Loan cởi quần áo cho Tàu!

  79. Khách đã nói

    Nguyễn Hữu Kha là con trai cả của cụ cử Nguyễn Hữu Cầu (Đông Kinh Nghĩa Thục) ở làng Đông Tác (Kim Liên, HN bây giờ) … tác giả cuốn Từ điển Hán-Việt … Năm bắt đầu kháng chiến chống Pháp, ông từ Hà Nội tản cư lên Thái Nguyên, lập ấp đón trẻ em cơ
    nhỡ về nuôi và cho ăn học, cơ sở tại nhà chùa vùng Thác Huống bên sông Cầu. Cải Cách Ruộng Đất, ông bị quy địa chủ, bị o ép, và ông đã ra sông tự tử … Thích Thanh Tứ lên phát biểu, đại ý nói “Cụ Nguyễn Hữu Kha yên tâm, mọi mơ ước công bằng xã hội, dân giàu nước mạnh của cụ đều đã được Đảng ta thực hiện cả rồi “. Khi nghe
    tới đây, tôi quay sang nói nhỏ với Đặng Nghiêm Vạn: ‘Gì thế hả ông Viện trưởng Viện Tôn giáo?’ Đặng Nghiêm Vạn bảo tôi, ‘Nó thì biết cái đ. gì, kệ nó nói, cậu thắc mắc làm gì’! ”
    ————————
    Giờ đây ông bốn lại nhận thêm huân chương HCM. Người trao huân chương đã nhố nhăng, người nhận huân chương nhố nhăng gấp vạn lần. Dân gian thường gọi những người như ông bốn đây là “sư hổ mang” hoặc “thầy chùa lửa”. Chẵng biết phải gọi ông ta là bốn gì nửa?
    Về giao thông, nhớ trước 75, trong miền nam, CP miền nam lúc đó muốn nhập về xe gắn máy hay xe hơi -theo đường chính ngạch, không có nhập tiểu ngạch- thường cân nhắc dựa trên hạ tầng cơ sở giao thông đô thị, tránh nhập tràn lan trong khi đường sá chưa kịp mở rộng vì đất nước còn chiến tranh. Mặt khác, CP tăng cường các phương tiện giao thông công cộng như xe lam, xe bus với đủ các lộ trình ngang dọc TP nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. những xe nhập lậu bị tịch thu. Bây giờ không biết các quan nghĩ sao hàng hàng lớp lớp xe máy kém phẩm chất TQ được nhập vô tội vạ trong khi đường sá mở rộng không được bao nhiêu. Đó là chưa nói đến việc, trong khi DNXK phải vất vả kiếm từng đồng dollar đem về thì không hiểu tại sao NN lại vung tay mua những thứ kém phẩm chất của TQ một cách”vô tư”, đã vậy còn làm chết nền SX trong nước, không tạo được công ăn việc làm cho dân. Hãy nhìn cái xe wave TQ, trong nước không lẽ không làm được phụ tùng (dè, bửng,…)xe hay sao mà phải nhập nguyên chiếc?

  80. Khách đã nói

    Anh Ba oi, tin nay diem chua?
    Sửa đổi Hiến pháp để làm gì khi nhà nước không hề làm theo luật?
    http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/10/24/s%E1%BB%ADa-d%E1%BB%95i-hi%E1%BA%BFn-phap-d%E1%BB%83-lam-gi-khi-nha-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-khong-h%E1%BB%81-lam-theo-lu%E1%BA%ADt/

  81. Dân cày tại gia đã nói

    Có ai bình luận giúp hình ảnh bà Phó Doan(Đoan) giao huân chương cho 3 thấy trò Thích Thanh Tứ
    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/vtv.vn/Trao-tang-Hoa-thuong-Thich-Thanh-Tu-Huan-chuong-Ho-Chi-Minh/7220638.epi

  82. Khach đã nói

    Khong biet anh Ba da diem bai nay chua:

    Nen giao duc xa hoi chu nghia cua Trung Quoc nhu the nay u? Xa hoi sao vo cam den muc bao dong.

    http://sgtt.vn/Thoi-su/154565/Khung-hoang-long-tin-giua-nguoi-voi-nguoi.html

    Cai chet cua co be nay da thu hut su chu y tren toan cau. Vi du, chi can go Yueyue thi Google da lien ra tren 1 trieu 800 ngan ket qua.

    Trong lai Vietnam minh, khong kheo cung theo duong cua Trung Quoc.

    • KHÔNG TÊN đã nói

      Tôi nghĩ cũng lạ. Ở các nước thì khủng bố chỉ tấn công người lớn. Ở Tàu thì khủng bố thường tấn công trẻ em mẫu giáo..
      Có nhà tâm lý học nào biết, giải thích giùm. Xin cảm ơn.

      • Q. T. đã nói

        Mấy hôm vắng chàng (nàng) BTV, lòng thấy buồn hiu.

        BTV: Em đã về rồi chị. 1 chút em tìm bài nhờ chị dịch giúp…Chị không ghi tên nhưng em đoán chắc không sai. Nhớ chị!

    • Khach đã nói

      Day la san phan cua nen giao duc “tien tien” xa hoi chu nghia. Giao duc phi nhan tinh va lua doi.

      Mong rang, cac nha khoa hoc chan chinh cua Vietnam som nhan ra de ma sua doi. Chu cai kieu dinh nghia “Nhan dan” nhu TS- Nguyen Van Quang viet tren bao thi con duong cua Vietnam cung sap den nhu the nay thoi.

  83. ba láp đã nói

    Bộ trưởng có nhầm vai với người đứng đầu doanh nghiệp ?
    http://sgtt.vn/Thoi-su/154642/Bo-truong-co-nham-vai-voi-nguoi-dung-dau-doanh-nghiep-.html
    SGTT.VN – “Bộ trưởng phải nghĩ về tổng thể, phải có triết lý lãnh đạo bộ, và coi đó là xương sống cho một điều cụ thể khác, chứ không phải đi vào những giải pháp quá cụ thể, mà giải pháp đó lại trái luật”.
    —————————————
    Nghe CS con lên lớp lẫn nhau. Batman Thăng sẽ “thăng” sớm thôi. Thằng thích chơi Tennis, thằng thích chơi Golf. Hai sân khác nhau việc gì phải choảng nhau.

    • OZ đã nói

      Mẹ, bọn chủ đầu tư sân golf đang cay mũi lắm đây, chúng sẽ hùa nhay cạy cửa lobby báo chí và cả anh Ba Dơ vứt ý tưởng của anh Thăng vào thùng rác để trừ mầm họa, nếu mà để các Bộ ngành khác sẽ học theo thì chết cả nút. Sân golf mà không có quan chức thì khác gì sân phơi rơm cho chó ỉa à?!

  84. Khách đã nói

    Đùng nhầm lẫ từ” Nhân dân” trong hiến pháp
    Đại tá – Tiến sĩ Nguyễn văn Quang: con lợn biết nói tiếng người?

  85. DOQUOCMINH đã nói

    - Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV): Chúc mừng ông Thích hòa thượng.Tôi nghĩ ông rất THÍCH?.Về chuyện này cái mà tôi nghĩ mọi người cùng THÍCH,ấy là THÍCH QUY TIỀN!.

  86. ND đã nói

    Ô Thăng nên để các quan đi đánh golf, lở dại có bị thanh toán thì xem như mất tích, không gây chấn động trong dân như bài báo dưới đây :

    Trích : “Những tử thi gây phiền phức”.

    Kể từ năm 2009 đến nay, số công chức cao cấp Trung Quốc « tự tử » (theo kết luận nhanh chóng của các nhà điều tra trong nước) ngày càng tăng. Liên quan đến chủ đề này, Courrier International đã trích dịch một phóng sự điều tra của mạng MMS Trung Quốc với tựa đề « Các tử thi gây phiền phức ».
    Bài điều tra của mạng MMS Trung Quốc đơn cử trường hợp ông Trương Hải Trọng, chủ tịch xã huyện Hàm Sơn, thị trấn Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Lúc còn sống, ông là một người rất quan trọng, phụ trách toàn bộ công trình của chính phủ và nhất là luôn được biểu dương vì nghị lực của ông trong việc trưng dụng và tái định cư. Ngày 10/7 vừa qua, người ta phát hiện ông chết trong tư thế quỳ, với nhiều nhát dao trên cơ thể.
    Ngay lập tức nhiều tin đồn dấy lên về nguyên nhân cái chết. Người thì cho rằng ông ta bị giết vì xung đột giữa các thế lực chính trị. Tuy nhiên, tin đồn rộng rãi nhất cho rằng sự thù hận từ việc trưng thu đất đai có lẽ là nguồn gốc của thảm kịch.
    Điều đáng ngạc nhiên là 45 tiếng đồng hồ, sau khi phát hiện tử thi, công an Hàm Đan đã có kết quả điều tra : Trương Hải Trọng đã tự tử là do ông bị trầm uất nặng. Và trong vòng có 72 giờ, thi thể của nạn nhân đã được thiêu. Tác giả cho biết, khi tác giả vừa có ý định đặt một câu hỏi với con trai người quá cố về « bệnh trầm uất », ngay lập tức một người đàn ông đứng tuổi đến can thiệp.
    Tác giả ghi nhận, trong nhiều vụ tương tự như thế, vụ án được các cơ quan quyền lực xử lý « nhanh chóng, dứt khoát và an toàn ».
    « Nhanh chóng » là vì tất cả đều được giải quyết trong vòng có mấy chục tiếng đồng hồ sau khi phát hiện tử thi : từ việc tiến hành điều tra, công bố kết luận cho đến khâu cuối cùng là thiêu xác.
    « Dứt khoát » vì tất cả mọi kênh thông tin đều bị khóa chặt. Mọi cơ quan chức năng đều cùng đưa ra một nhận định, không hơn không kém một từ. Về phần đánh giá nạn nhân, lúc nào cũng có một kiểu nhận định mẫu chung, đại loại « đó là một người rất nghiêm túc trong công việc và rất thân thiện ».
    Cuối cùng « An toàn » bởi vì về mặt ý thức hệ, gia đình của người quá cố đã bị đặt điều kiện và mọi ý định của báo giới để tiếp xúc với gia đình đều bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước.
    Dù biết rằng kết luận của nhà điều tra là không thỏa mãn, nhưng phần đông gia đình và những thân cận của nạn nhân đều chọn sự im lặng. Đương nhiên, lý do căn bản là cái chết của một quan chức cao cấp thường gây lúng túng cho các nhà quản lý và thường khiến họ cảm thấy bối rối.
    Cuối cùng, bài điều tra cho rằng, số phận của một công chức cao cấp không thuộc về anh ta. Tại đất nước Trung Hoa ngày nay, niềm vui và nỗi khổ của các nhân vật cao cấp giờ đây đã bị dán mác và bị ràng buộc vào một thực tế đã bị bóp méo và vào tỷ lệ các giá trị đồi bại. Nhất là trong trường hợp các vụ nêu trên. Việc khẳng định giả thuyết « tự tử » cho phép kết thúc nhanh chóng so với áp lực to lớn đang đè nặng lên các cơ quan chức năng trong việc tái phân bổ quân cờ trên phương diện chính trị địa phương.
    http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20111023-mien-dien-mot-lan-gio-doi-moi-thoi-nhe

  87. Dânđen đã nói

    Nếu muốn trở thành CS thì đừng nên làm” nhà” tu hành
    Nếu muốn trở thành người tu hành đúng nghĩa thì đừng là người CS
    Trong đạo giáo không bao giờ có 2 từ chính trị , là người CS chỉ biết nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Đảng , trong thế giới quan CS chỉ biết duy vật biện chứng họ không công nhận duy tâm siêu hình . Là nhà tu chân chính thì không bao giờ sống mâu thuẫn với cõi lòng
    Xin chia buồn cùng ông THẦY chùa pháp danh Thích Thanh Tứ, và chúc mừng ông được nhận cái huân chương mà nhà nước nầy trao tặng

  88. ba láp đã nói

    Will China Seize the Sea?
    http://www.claremontportside.com/?p=5994&cpage=1

    The cherry on top of China’s security policy in the South China Sea is the development of a nuclear submarine base on Hainan Island, near Vietnam. The base will act as a second strike capability facility, which effectively secures the waters around Taiwan and the entire Pacific Rim for China.

    “While regarding itself as a ‘great power’ entitled to possess nuclear-powered ballistic missiles, China may want to climb down a notch from its uncompromising stance,” remarks CMC Professor of Government Minxin Pei in an interview with the Port Side. “If no consensus is reached soon, armed conflict with its traditional rival Vietnam is a real possibility. Chinese actions may also antagonize other regional seafaring powers such as Japan and Australia who regard the area as an important strategic and commercial sea-lane.” The South China Sea serves as a bloodline for other resource-hungry nations – 90 percent of Japan’s oil imports pass through these waters.

  89. Đoán Toàn Sai đã nói

    Xem bài viết: Đùng nhầm lẫ từ” Nhân dân” trong hiến pháp…”Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc”…
    …..Bạn Nguyễn văn Quang là TS chuyên ngành gì vậy ? Khái niệm về” Nhân dân “của bạn rối rắm và huyền ảo như thế này sao?Tôi không quan tâm đến đối tượng ( bị chỉ trích ) trong bài viết của bạn là SAI HAY ĐÚNG, xong tôi LO LẮNG VỀ NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ đã đào tạo ra những TS như bạn.

    • A.Chang đã nói

      đố bạn Quang hiểu đúng từ nhân dân trong chữ Quân đội nhân dân

      • Khách đã nói

        Quân đội nhân dân= Quân giận nhân đôi=Quân giân nhân hai=Quân hại nhân dân

    • dân đã nói

      Nghiã là tầng Nhân Dân bị trị bởi tầng ”Nhe Răng” cai trị phải không nhỉ ? xưa 1 kẻ làm Vua cai trị dân đen , nay tiến lên gì đấy phải 1 ”tầng” mới là khoa học !!!.Tự Sướng , ngụy biện chứ Tiến Sỉ quỷ gì….

    • Khach đã nói

      Bo tay vo cai tac gia bai viet nay. Khong con gi de binh.

    • KHÔNG TÊN đã nói

      Đại tá QUANG này có bằng TS về ngành gì đây, phải chăng là tiến sĩ chính trị mác lê ???. Tôi ị vào cái bằng TS của ông đại tá này.

    • GS.TS. Viện trưởng Viện nghiên cứu linh tinh đã nói

      Loạn tiến sĩ. Toàn bằng cấp rỏm. Đảm bảo hỏi TS vài câu rất thông thường, TS đếch trả lời được. Ngoại ngữ lại càng mù tịt.
      Quân đội ta quá alứm TS. Quân đội Hàn Quốc, theo tôi biết chỉ đáng xách dép cho qđ ta về bằng cấp.
      Tởm quá bà con ạ.
      Ai tạo ra một xã hội dối trá, chạy theo bằng cấp dỏm như thế này ?

  90. Cào cào đã nói

    Hic,
    Tin Bộ CA có thứ trưởng tên Việt Tân.

    Việt Tân hăng hái chống Việt Tân

    Người biểu tình chống TQ xâm lấn không phải là Việt Tân, vậy mong VT đừng “chống nhầm” nhân dân.

    • DOQUOCMINH đã nói

      Việt Tân cứ chống Việt Tân(thoải mái)
      Xin đừng học thói CHỐNG DÂN nước mình(như lâu nay).

      • Quyenduocnoi đã nói

        Thế là “Việt Tân” đã nằm ở Bộ CA rồi ! Hi hi !

  91. Việt Quốc Huy đã nói

    Trước hết xin chúc mừng “Việt Tân” đã vào được chức thứ trưởng Bộ Công An ( nghe hết hồn chưa bà con!)
    Thứ đến là chúc anh Vũ được “vinh danh” trên đất vịt
    Kế đến là chúc hòa thượng an lạc vì được giải thưởng HCM do có quá trình cống hiến cho Đảng và nhà nước đặt biệt trong giai đoạn 1945- 1975, lập được nhiều chiến công, (không công bố diệt được cái gì, bao nhiêu… mạng) mô phật!

  92. Nam đã nói

    QUA BẠN BÈ CỦA GIA ĐÌNH TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN DIỆN, THÌ HIỆN ÔNG CỤ THÂN SINH RA TIẾN SĨ ĐANG BỊ ỐM Ở QUÊ NHÀ

    XIN THÔNG TIN CHO MỌI NGƯỜI BIẾT

    KÍNH BÁO

  93. Quang Dũng đã nói

    Thời này ra ngõ là gặp tướng, nhỉ?
    Xem phim Mỹ thấy FBI và cảnh sát địa phương của họ chủ yếu là lính lác với trung sĩ, phụ trách cả một đồn (đội, trạm) to lắm cũng là trung úy. Trong khi Việt Nam mình rất nhiều thiếu tá, trung tá công an ra đứng đường điều khiển giao thông.
    Hehe, gọi là lạm phát tướng, tá ?

    • Khách đã nói

      Kẻ viết văn, làm thơ, viết nhạc còn là tướng này, tướng nọ, đến anh (chị) bảo vệ trông xe quán bia, quán karaoke…. cũng mũ Capi, đeo lon, đeo gạch thì sao?

      • Khách đã nói

        Loạn tướng, loạn tiến sĩ. Viện văn của bác Lập “Quê choa” chỉ còn bà bán nước là chưa làm tiến sĩ nhưng bà vẫn bán nước cho người yêu nước.

    • đất nước của tôi thật buồn đã nói

      Rất dễ tăng quân hàm ở ta. Toàn những tướng tá nhan nhản nhan nhản. Để hưởng lương cao thôi. Thời bình mà lương các sĩ quan quân đội, công an cao gấp nhiều lần các công chức khác.
      Tởm thật cho cái khẩu hiệu “vì nhân dân “… ăn hết cả phần dân.

  94. HT Thích Danh Sắc đã nói

    Phật giáo Việt Nam đang trên đà (…):
    “Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV).

    NA MÔ A DI ĐÀ ĐẢNG

  95. Nam đã nói

    Đọc bài “Ý đảng đâu phải lòng dân” mà uất ức

    Tôi cũng là đảng viên đảng cộng sản VN, nhưng tôi có được bàn, đc biết tí gì về việc “song phương” và tất cả các chủ trương khác của đảng với đảng viên, với nhân dân, với trung quốc đâu – oan cho đảng viên “đen” như chúng tôi

    Tôi nghĩ đây là âm mưu của nguyễn phú trọng và đồng bọn (bộ chính trị) để giữ ghế và lợi ích cho riêng mình, vì điều lệ đảng không quy định những việc như thế.

    Việc “song phương” hay “đa phương” với trung quốc thì phải đc quốc hội thông qua, đảng cộng sản VN lấy tư cách gì mà quyết

    Như vậy lộ rõ là bọn phản động rồi, bán nước hại dân

    • DOQUOCMINH đã nói

      Hãy tự mình “giải oan” đi thôi bác ạ,như nhiều người đã làm đấy,hãy tự nguyện vứt bỏ cái”xích 19 mắt(điều)”mà vì nhẹ dạ bác đã tự nguyện để họ tròng vào cổ lâu nay.Chúc bác sớm giải oan cho mình.

  96. Tổng cục Chính trị đã nói

    Nguyên nhân anh Thăng cấm chơi Golf, là do các anh ý chuyên ngồi 80B đi chơi quần vợt, anh Ba ui:

    http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/10/cac-anh-cam-choi-golf-nhung-ngoi-80b-i.html

    • Khách đã nói

      Ủa…mấy anh ấy chơi penis…í lộn…tennis giỏi quá ha? Làm em gái xinh xinh ngồi ngoài sân cứ cười e ấp hoài.

    • Tiều Phu đã nói

      Xin hãy không bàn về Huy Đức hoặc về chuyện ủng hộ, chuyện không ủng hộ họ Đinh. Chỉ đề nghị áp dụng ngay lệnh cấm của ngài Bộ trưởng, sau đó mời mọi người ra đường quan sát nạn đường xá ngập lụt, kẹt xe kinh niên của VN ta liệu có phải “Vũ như Cẩn“ ( hay tệ hơn) không ! Nếu thật sự giãm đi được phần nào thì….e hèm ! …Tiều Phu tui xin…để cho bó củi nó gánh mình chứ quyết không gánh củi nữa….Xin thề !

      Kiến thức chuyên trách trống trơn, thiếu năng lực quản lý, ngại va chạm, không có khả năng xây dựng những giải pháp đúng đắn ,thiết thực , khả thi và khoa học…thì im lặng là cách tốt nhất. Thăng không nói ai nói Thăng câm ? “La làng” như thế liệu có được gì ? Người dân ghét bọn Tham quan mạo danh họ để làm giàu phi nghĩa rồi …đi chơi gôn, nên khi nghe Đinh lão gia nói cấm, mọi người thấy có đôi chút …”hả giận”, cho rằng Đinh thị tiến bộ vì có ngầm ý chống Tham nhũng. Thế nhưng xưa nay, Tiều Phu tui chỉ nghe nói “Tham nhũng “ tiêu diệt “Độc tài”,chứ có bao giờ nghe “Độc tài” mà lại diệt được “Tham nhũng” đâu ? Chẳng những thế “Độc tài” lại thích lập ra các đội đặc nhiệm chống ( đỡ cho) Tham nhũng ,thì còn làm thế quái nào diệt được nó ?

      Có “thằng cha” nào đó, hắn than phiền rằng nước VN mình mang bịnh “ung thư hệ thống” , trong khi đó “Y tá” các loại ( hè hè ) tuy cam kết chữa ung thư nhưng cứ khoái đi …bôi thuốc xức lát, gỡ ghẻ…! Làm thế quái nào lại chẳng chết ngủm…soon ?

  97. Dũng đã nói

    Có ai hay thân thế và sự nghiệp của vị Hòa thượng-giải thưởng HCM không nhỉ? Xin hãy đưa lên mạng để mọi người cùng chiêm ngưỡng!

    • Dong đã nói

      Quan tâm làm gì, cái giải ấy giờ có còn giá trị gì đâu, coi như cái kỷ niệm chương có tham gia vào sự nghiệp của đảng thế thôi. Tặng cho cái áo nâu ngồi trong các cuộc họp cho ra vẻ “mặt trận” chứ ai mặc cũng được mà.

      • Khách đã nói

        Đồng ý
        Lạm phát huy chương mà
        Đeo làm gì mấy cái linh tinh đó

  98. Hâm mộ đảng ta đã nói

    Thư ngỏ gửi các ngài đười ươi, các ngài thằng dân- những kẻ vừa có tư chất của tiền bối họ Trư vừa thuộc loài mang bệnh hoang tưởng vào bậc nhất thiên hạ !

    Theo số liệu điều tra dân số ngày 1/4/2009, toàn thành phố Hà Nội có 2.632.087 cư dân thành thị chiếm 41,2% và 3.816.750 cư dân nông thôn chiếm 58,1%.
    http://diachiso.vn/tin-bai/bai-viet-ve-ha-noi/van-hoa-va-cuoc-song/dan-so-va-dien-tich-thanh-pho-ha-noi.html

    Và trong bài “Hà Nội NGHIÊN CỨU thay đổi giờ làm việc và học tập ” người ta lại viết:

    “Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 350.000 học sinh mầm non, 500.000 học sinh tiểu học, 320.000 học sinh trung học cơ sở…”

    http://dantri.com.vn/c20/s20-530014/ha-noi-nghien-cuu-thay-doi-gio-lam-viec-va-hoc-tap.htm

    Các ngài đươi ươi, các thằng dân ( gồm có các nhà báo, đặc biệt là các TS. chuyên gia…), những kẻ đang hùng hục nghiên cứu, đang chổng mông lên chửi, đang cao ngạo hiến kế giải quyết vấn nạn kẹt xe có thấy gì ở những con số nêu trên không ?

    Đọc các ý kiến của rất nhiều người chửi Thăng BT ngu si, chỉ là anh cán bộ phong trào, không đủ tầm làm bộ trưởng để lo những vấn đề vĩ mô, để tìm ra (núi) tiền đặng xây dựng cơ sở hạ tầng đường sá cho dân và ô bla blo … mà thấy phát ốm về các ngài đười ươi, các thằng dân.
    Các ngài cứ ngồi đấy mà hy vọng có một Bộ trưởng, một thủ tướng nào đó được dân bầu lên nhờ cách mạng như libya sẽ giúp các ngài nhá.
    Quá nhảm nhí, nhố nhăng !
    Thỉnh thoảng tớ thấy có ai đó nói hờn nói mát khi dỗi đảng của tớ rằng “cần phải thay dân”. Giờ thì tớ lại thấy đó chính là một ý tưởng nghiêm túc nhất, vĩ đại nhất.

  99. ba láp đã nói

    Giới chức chưa thể vui chơi khi công việc còn bề bộn
    http://dantri.com.vn/c673/s673-529924/gioi-chuc-chua-the-vui-choi-khi-cong-viec-con-be-bon.htm
    (Dân trí) – Tôi hoàn toàn đồng tình, nhất trí với Bộ trưởng Đinh La Thăng. Đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, các phương tiện ngày càng gia tăng khiến giao thông ùn tắc, nhiều công trình trì trệ…

    Bộ trưởng GTVT: “Sẽ sa thải lái xe buýt lăng mạ hành khách”
    http://dantri.com.vn/c20/s20-530500/bo-truong-gtvt-se-sa-thai-lai-xe-buyt-lang-ma-hanh-khach.htm
    (Dân trí) – Chỉ vì yêu cầu xuống xe của một nam hành khách mà cả tài xế và phụ xe buýt đã lăng mạ, chửi mắng người này. Đích thân Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng sau đó đã chỉ đạo đuổi việc các lái, phụ xe của chuyến buýt này.

    Một Batman (Đinh La Thăng) đang gián (sẽ thăng đi đâu thì chưa biết) trần xuống đất nước VN, thiết lập trật tự kỷ cương đạo đức XH cho chúng sinh, diệt trừ tham nhũng trong thời buổi loạn lạc…

    Mỗi Anh Hùng đều có một hành trình, hành trình của Batman Thăng bắt đầu ở Bộ GTVT.

    Batman returns, một bộ phim Hollywood nhiều tập vẫn chưa có hạ hồi phân giải:

  100. MIỆNG,LƯỠI VÀ TAI LỪA

    Ông Quang (NV) có cái lưỡi lừa
    Liếm mép choen choét, tai lừa bèn khuyên
    Trôn trẻ da hãy còn non
    Liếm be bé chứ da non nó trầy
    Miệng quan lại vội khen hay
    Tao đây đống tội, đổ ngay cho người
    Tai lừa mới vội đỡ lời
    Lưỡi lừa to thê dấu trời sao quan
    Dấu vào miệng tớ có gang
    Trông như trôn trẻ hoàn toàn nghi binh
    Tai lừa bóp mãi phát phình
    Miệng ngài “thơm quá” lại “xinh xinh” là
    Chắc là tôi phải vào ra
    Vừa ròn vừa ngậy lại vừa miệng quan
    Ba ta cùng loại giảo ngoan
    Đi chung móng guốc làm quan ba tòa.

  101. Thanhsannhat Phan đã nói

    Toi chi la 1 pho thuong dan thoi,rat thich doc nhung bai viet thang than,trung thuc khach quan cua 1so tac gia nhu Cu LE TRONG VINH.bac LE HIEU DANG,GS HUE CHI,Gs NGUYEN QUANG A,nha van NGUYEN QUANG LAP..va rat thich doc nhung loi phan bien mang tinh xay dung hoac phe phan dung cua cu dan mang tren trang anh BASAM.Nhung toi phan doi 1 so chi tiet trong bai viet : Y DANG DAU PHAI LONG DAN /dan lam bao/ Tac gia noi la DCS Viet nam muon NHUOM DO Kampuchia vao thoi diem cuoi 1978 dau 1979 thi tac gia qua nham lan hoac qua khich vi ban than bon Ponpot no da DO roi thi can gi phai nhuom>Bon Ponpot xam lan bien gioi tay nam nuoc ta,giet hai dan ta may ngan nguoi,chung giet dan Kampuchia gan 2 trieu nguoi,toi ac diet chung cua Kho me DO ca the gioi len an>Viet nam da cuu dan Kampuchia thoat khoi nan diet chung vi tinh than Quoc te cao ca va de bao ve chinh minh nua thi tai sao tac gia cho la VN NHUOM DO va xam luoc, Gia su DCSVN cung nghe TQ nhu bon Kho me do thi dan toc VN se di den dau???.Toi tung nghe Tong bi thu LE DUAN noi dai y the nay :”" Mot tac dat cua TQ du la vang hay kim cuong chung ta cung ko them,nhung 1 tac dat cua to tien ta de lai du la soi da chung ta phai kien quyet bao ve cho bang duoc Toi tin la DCSVN ko co tu tuong xam luoc nuoc khac Chinh vi vay cac NhaBao viet bai can khach quan trung thuc,Cac ban phe phan cac bao “”LE PHAI”"thi khi cac ban viet bai phai xem lai chinh minh dung be cong ngoi but,dung qua khich va dung de mat long tin yeu cua doc gia
    Pho thuong dan Hoang Thach tu London

    • Bình Nhân. đã nói

      Bạn Hoàng Thạch (London) thân mến ! Tôi cũng là 1 phó thường dân thôi, do vậy rất đồng tình với nhiều ý kiến trong comment của bạn… Nhất là mong muốn “Các nhà báo viết bài cần khách quan, trung thực”…”Đừng bẻ cong ngòi bút, đừng quá khích, để mất lòng tin yêu của độc giả.”. Tuy vậy, tôi xin hỏi bạn : liệu chúng ta có thể tin chắc chắn vào những phát ngôn của những nhân vật lịch sử, những dòng lịch sử (nhất là thời kỳ 1978-1979, có 2 cuộc chiến Biên giới ở nước ta.) ? Vì sao : Chiến cuộc 17-2-1979 giữa Ta và Tàu lại không được ghi nhận vào lịch sử hay bất cứ loại văn bản chính thống nào ở Việt Nam ? Trong khi sự thật là: cuộc chiến tranh Trung – Việt 1979 nổ ra cũng có nguyên nhân xuất phát từ Campuchia (tuy không phải đó là tất cả làm xảy ra cuộc chiến 79.) Nhưng rõ ràng , thời kỳ 78-79 là “thời chiến” của 3 đảng cộng sản Trung – Việt – Campuchia ! Tôi cho rắng : khi lịch sử chưa được ghi nhận đúng và đủ thì ý kiến của mỗi cá nhân hay 1 vài tờ báo không thể là LỊCH SỬ, không thể là đúng hoàn toàn ! Vì vậy , người ta cũng có quyền đặt dấu hỏi nghi ngờ với câu :” Vì tinh thần quốc tế cao cả.” (mà quân đội Việt Nam có mặt trên đất Campuchia??) – Cũng giống như hiện nay, người ta đặt câu hỏi : các nước giàu can dự vào Lybia, các nước Bắc phi có phải hoàn toàn vì nhân dân , hay vì quyền lợi gì khác..? Chúng ta cần “khách quan” khi đứng trước các câu hỏi bình thường như vậy, đó mới là khách quan lịch sử. Phải không bạn ?

  102. Nam đã nói

    Đại tá đã phải đền tội rồi, đảng cộng sản Việt Nam thì sao không rút kinh nghiệm đi, hay đợi đến lúc quá muộn như viên đại tá kia

    • Dong đã nói

      Có chứ, học ác liệt ấy chứ, nên mới gia tăng đàn áp, dập tắt ngay từ trong trứng những hoa nọ hoa kia. Mấy bà Hằng định làm “cách mạng nón lá” ngay lập tức xe công an kè theo yêu cầu “Đề nghị mọi người không đội nón”. He he.

  103. Q. T. đã nói

    Bộ trưởng Đinh La Thăng cứ mải mê nhè mãi vào các phương tiện cá nhân (xe máy, ô tô…), cứ đổ tội hết cho chúng mà để sót mất một nhân tố cũng vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của cái hạ tầng giao thông be bét này , đó là NGƯỜI ĐI BỘ. Đối tượng này thích đi kiểu gì thì đi, có thể tự mở đường ở bất cứ tình thế nào, rất dũng mãnh, quyết không sợ hi sinh (hu hu!). Và kết quả là… cũng góp phần làm hại không kém!
    Cho nên trong lời còm mấy hôm trước, tôi từng nói: Nếu cứ trị ngọn kiểu này, cứ thằng nào thấy ngứa mắt nhất là túm cho nhanh, trị cho nhanh, thì có mà “đến mùng quýt”, ông Bộ trưởng “lụp chụp” ạ

    • Dong đã nói

      Đánh vào xe cá nhân để có đường cho xe công đi chứ, mới “nới lỏng” cho mua xe công kìa.

    • A.Chang đã nói

      bác lại đổ oan cho người đi bộ,
      người đi bộ làm … éo gì có đường mà đi,
      vỉa hè thì …
      hầm bộ hành thì …

      • Q. T. đã nói

        Thế thì lại phân làn cho người đi bộ vậy. Mà nhớ là phải có “dải…ngăn cách” thật cao, ở hai bên để bảo vệ cái đối tượng mong manh dễ vỡ này đấy nha. Hi hi

        • Khách đã nói

          ABS đã có ý kiến là phải đặt một cục bê tông trước cột biển phân làn. Báo hại là sở GTVT Hà Nội đã làm y như thế rồi. Như thế ABS phải đòi sở GTVT HN thưởng sáng kiến. Ngược lại bà con bị ngã vỡ đầu sẽ trách ABS đấy.

          BS: Hề hề! Bác nói oan cho tui rùi. Chính BS tui phát hiện cục bê tông, la làng, chụp hình đưa lên nữa kìa.

  104. OZ đã nói

    Tôi ủng hộ ông Đinh La Thăng vì mấy lẽ

    1. Bộ Giao thông sau thời các ông Đào Bình, Nghĩa Dũng nát như tương Bần, cần có bàn tay sắt, chấp nhận bàn tay ấy làm 10 thắng 7 là mỹ mãn, đừng đòi hỏi làm 10 thắng cả 10 thì chỉ có lên thiên đường mà ở.

    2. Việc cấm chơi golf của ông Thăng bị la ó, ngay cả nhà báo Huy Đức cũng viện dẫn rất hay [về lý thuyết] để phản đối nhưng nói thật ở cái nước Việt này lý thuyết hay đến mấy cũng chả làm được gì. Một bộ phận phản đối vì mất quyền lợi nhiều quá, đầu tư ra sân golf mà không có quan chức thì ma nào đến?, đa số doanh nhân chơi golf là để lobby quan chức chứ có phải “máu” golf đâu. Ngoài ra, lệnh cấm của ông Thăng biết đâu sẽ giúp nhiều nông dân không mất đi mảnh ruộng cuối cùng cho các đại gia tham lam!

    Ngoài ra, tôi đề xuất

    Bộ Xây dựng cũng nát gần bằng tương Bần (chứng cứ là thị trường BĐS loạn hơn 1001 sứ quân) vì thế Quốc hội nên xem xét nhập Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng thành Bộ Giao thông Công chính cho ông Thăng làm Bộ trưởng luôn sẽ tốt hơn.

  105. Nhãm đã nói

    - Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV).
    Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra.
    “Gặp nhau cuối đời”

    BS: Tuyệt!

    • Nguyên Vũ đã nói

      Tôn giáo nhận huân chương của chủ nghĩa vô thần.

      Là phần thưởng cao quý của Đảng cộng sản (và nhà nước), chứ không phải của giáo hội phật giáo Việt nam.

      Xin Chúc mừng! (mà chả biết chúc mừng ai, có lẽ là chúc mừng Đảng)

    • thich nói thiệt đã nói

      Xưa nay con người chán kiếp sống trần tục nên bước vào cửa thiền môn , nay thì người của thiền môn lại bước chân ra ngoài tham gia vào chính trị , tôi rất khâm phục cái tài của mấy cha nầy( người tu hành cũng không tha) , kể cả người tu hành cũng bị “dính bẩy” được dạy cho cái ” bài đạo đức” làm người.
      Nhìn cái đầu trọc lóc ngồi tham dự các cuộc họp thấy vô cùng phản cảm

    • binhloanvien đã nói

      VTV đưa tin xưng hô như thế là láo: đúng ra phải gọi đầy đủ:
      Trao tặng đồng chí Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh

  106. binhloanvien đã nói

    Bủa mịa, Việt Tân làm thứ trưởng Công An.

    • Bây giờ quả được tự do
      Việt Tân nhắc đên không lo bị tù
      Cờ vàng cơ đỏ cùng tu
      Đã có họ Thích đeo cò huân chương
      Xưa nay đức Phật mười phương
      Kiêng thờ màu đỏ vì thương máu người
      Cờ vàng chỉ có vàng thôi
      Được cắm sân chùa từ thuở Phật sinh
      Bây giờ họ Thích một mình
      Tìm dinh thứ trưởng Việt Tân ngồi thiền

  107. Nói đã nói

    - Hà Nội: Lái xe buýt đòi khách quỳ xin mới cho xuống (NLĐ). – Đình chỉ lái, phụ xe buýt bắt khách quỳ xin mở cửa (VTC). – Phụ xe buýt thừa nhận ‘tức quá đã bắt khách phải quỳ’ (VNE).
    Kính chuyển Bô trưởng nhờ giải quyết.

    • Dong đã nói

      Nói chung, ở Việt Nam, mọi thằng “cầm lái” đều tự cho mình là vĩ đại cả !

  108. Nhãm đã nói

    Tập chạy, hề hê.
    http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fqnaynzonbia.oybtfcbg.pbz/2011/10/auna-puhlra-tnuqsv-purg-aub-puhlra-guh.ugzy#more
    Tại Thái Lan ngày 11.4.2009, TT Nguyễn Tấn Dũng đã là người nhanh chân chạy trước tiên khi những người biểu tình Áo Đỏ chiếm Pataya nơi có hội nghị cấp cao ASEAN năm 2009 tổ chức ở Thái Lan.
    Các phóng viên nước ngoài, có mặt để đưa tin về Hội Nghị Cấp Cáo ASEAN lần này, đã chứng kiến phái đoàn Hà Nội hoảng loạn bỏ chạy “như vịt” trước khi ban Tổ chức ra thông báo tạm dừng Hội Nghị.

    • Khách đã nói

      Thực sự đọc những bài giật tít như thế này của trang Dân Làm Báo tôi không tin, các bác ở DLB nên lưu ý. Những thông tin này thực sự nếu có là một sự bẽ mặt cho CPVN trước quốc tế và người dân, nhưng các bác viết bài không hề có một luận cứ chứng minh nào cả, hình ảnh minh họa không, video lip cũng không, và nguồn từ báo đài quốc tế khác nói việc này cũng không,..thông tin kiểu thế này thì ai tin cho nỗi. Tôi hầu như không đọc DLB là vì thế, thỉnh thoảng Basam có điểm vài bài từ DLB thì cũng ghé qua nhưng đọc xong bài đó thì thôi, đóng lại

  109. Khách đã nói

    - Bắc Kinh đuổi VTV4 ra khỏi vùng thủ đô Mỹ để thay bằng CCTV9 tuyên truyền về Trường Sa (TTXVA).ABS ơi, tin trên của bác Lữ Thứ đăng trên Facebook 2 ngày trước ở đây

    BS: Cám ơn bác. Bổ sung liền.

  110. Khách đã nói

    Này cậu Vũ ơi! Hãy biểu hiện lòng tự trọng bằng cách trả lại chức Trưởng Khoa Anh cho người có chuyên môn,xứng đáng hơn mình đi vì sự nghiệp đào tạo chung.Xong rồi về làm chuyên môn của mình và rèn luyện lại nhân cách trước khi đi làm Thầy.Đừng làm ô nhiểm môi trường Sư phạm.Tôi nan nỉ cậu đó.

  111. HỒ THƠM đã nói

    - Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV).
    ——————————————————————————————————–

    Nhiệt Liệt chúc mừng đồng chí Thích Thanh Tứ đã thành chánh quả !
    Ngoài kinh Phật đồng chí còn nắm vững đường lối Mác _ Lê .
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

    • Bao nhiêu? Mua bao nhiêu vậy?
      NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

    • Khách đã nói

      Tham sân si!!!!!!!

    • Serenade đã nói

      Không biết khi nao thì đến ông Hồng y Phạm Minh Mẫn nhỉ?

    • buncuoiwa đã nói

      Sư(TTT) này là sư đảng viên!

    • khách đã nói

      ANH SƯ THẦY HĂM HỞ
      KẾT HÔN CÙNG CHỊ MẬU DỊCH VIÊN

      _________

      “C. âm hồn
      L. xe lửa “
      (Tục ngữ)

      trưa ngồi xem truyền hình
      thấy mấy chục chùa
      được nhận bằng CHÙA TIÊN TIẾN
      không biết các sư thầy có được công nhận chiến sĩ thi đua
      anh Phật nhà mình có được phong anh hùng lao động?

      một năm thành phố chủ trương
      bắt hết ăn mày
      (loài người mơ
      một đêm thức dậy thành người Việt Nam)
      người Việt Nam một đêm thức dậy
      thấy mình sống trong đại đồng thế giới

      ngồi nhớ chuyện quê mình mấy năm lụt lội
      bến sông lở
      cái giếng nằm giữa dòng nước chảy
      một nỗi buồn rớm lệ phù hoa

      lũ quỷ non đi đẩy cối xay
      quỷ già gõ thanh la ra đường xin cứu trợ

      có anh sư thầy hăm hở
      kết hôn cùng chị mậu dịch viên

      anh chàng thanh niên ở Đền Sòng
      đánh trống chầu văn
      nghe như điệu cha cha cha
      dắt dìu cô đồng fashion thay áo

      một năm thằng tôi lang thang
      đầu đường xó chợ
      tập tành một nụ cười thật tươi trung hậu
      mới hay ra mình càn rỡ

      http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fqnznh.bet/nepuvirf/21806

    • HT Thích Danh Sắc đã nói

      Nhiệt liệt chúc mừng đồng chí hòa thượng Thích Thanh Tứ đã thành chánh quả!

    • Phong Lưu đã nói

      Đó là một nhà sư quốc doanh!

      • Kiềunguyên đã nói

        Thật “Tốt đời đẹp đạo”. Chúc mừng nhà sư: Thích Thanh Toán – Hình như từ của Người buôn gió.

  112. hehe... đã nói

    “Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV)”
    - Nam Mộ A Di Đà Phật, CHƯỚNG TAI ! CHƯỚNG TAI !

    • thạch sanh đã nói

      có khi nào đầu gối to hơn trổ vã hay nhỉ(trổ vã là cái tận bẹn)

  113. VangAnh đã nói

    Chúc mọi người tuần mới nhiều năng lực làm việc nhé :-)

    Bắc Kinh đuổi VTV4 ra khỏi vùng thủ đô Mỹ để thay bằng CCTV9 tuyên truyền về Trường Sa
    http://www.ttxva.org/bac-kinh-duoi-vtv4-ra-khoi-vung-thu-do-my-de-thay-bang-cctv9-tuyen-truyen-ve-truong-sa/

    Hình ảnh: Áo Ulie! đến thăm Chùa Châu Lâm – Huế
    http://www.ttxva.org/hinh-anh-ao-ulie-den-tham-chua-chau-lam-hue/

    Tham nhũng giảm?!
    http://www.ttxva.org/tham-nhung-giam/

    Ngày bầu cử tự do của mảnh đất khai sinh Cách mạng Hoa Nhài 23/10/2011
    http://www.ttxva.org/ngay-bau-cu-tu-do-cua-manh-dat-khai-sinh-cach-mang-hoa-nhai-23-10-2011/

    Đội bóng bầu dục vô địch thế giới New Zealand vinh danh lá cờ vàng trên sân cỏ
    http://www.ttxva.org/doi-bong-bau-duc-vo-dich-the-gioi-new-zealand-vinh-danh-la-co-vang-tren-san-co/

    BS: Cám ơn VA nha.

  114. Khách đã nói

    nguyen hung nói:
    23/10/2011 lúc 21:36

    TQ, ASEAN thảo luận về thỏa thuận
    dùng đồng Nguyên trong giao dịch
    thương mại
    http://www.voanews.com/
    vietnamese/news/business/china-
    asean-23-10-11-132402318.html
    Nếu cả Asean đều trao đổi thương mại
    bằng đồng nguyên thì sẽ như thế nào,va trường hợp VN sẽ như thế nào khi các nước Asean đang muốn dần thóat khỏi ảnh hưởng TQ,đây có phải là môt cái bẩy mới mà TQ văng ra để cảAsean vào rọ chăng
    ——————-
    Nền KT TQ phát triễn không mang tính bền vững nên đồng Yuan chưa thể được các nước coi là ngoại tệ mạnh như Dollar, Yen, Euro,…khi giao dịch trên thế giới các nước vẫn căn cứ trên tỉ giá Dollar . Nếu Mỹ buộc TQ nâng gía trị đồng Yuan lên đúng giá trị thực của nó thì những nước cầm giữ đồng Yuan sẽ chịu thiệt trong lĩnh vực XK vì thị trường XK chính của các nước vẫn là EU và Hoa Kỳ. Do đó, có lẽ, ngoài VN Cambodge Laos, không nước nào chịu dùng đồng Yuan thay thế Dollar trong giao dịch thương mại.

  115. LTDA đã nói

    Gaddafi và Trung Quốc
    “Trật tự mới của thế giới có nghĩa là người Do Thái và Cơ Đốc giáo sẽ điều khiển người Hồi giáo, và nếu làm được điều đó, bước tiếp theo họ sẽ áp đảo Khổng giáo cũng như những tôn giáo khác ở Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản…
    Người Cơ Đốc và Do Thái hiện đang bảo nhau rằng: Chúng ta từng cương quyết tiêu diệt Cộng Sản; đã đến lúc Phương Tây phải nghiền nát Hồi giáo và Khổng giáo.
    Giờ đây, chúng ta chờ đợi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc, nước đứng đầu phe Khổng giáo, với Mỹ, kẻ cầm đầu quân thập tự chinh Cơ Đốc. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại những kẻ thập tự chinh. Chúng ta sát cánh cùng Khổng giáo, và bằng cách liên minh với họ, chiến đấu bên họ trong một mặt trận quốc tế, chúng ta sẽ tiêu diệt được kẻ thù chung.
    Vì thế, là người Hồi giáo, chúng ta sẽ ủng hộ Trung Quốc trong cuộc chiến chống kẻ thù chung…
    Chúng ta chúc Trung Quốc chiến thắng….”

    Ông Muammar al-Gaddafi phát biểu vào ngày 13.3.1994 tại Tripoli.
    ——-
    Nguồn: Graham E. Fuller, The Appeal of Iran, National Interest, 1994.
    ( Mr. Do Blog )

  116. Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói

    Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV). Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra.

    Xin đỡ lời cho Anh Ba Sàm: tưởng chỉ ở ngoài đời mới có bọn đĩ điếm.

    • Có những Chí Phèo từ ngoài đời bước vào mạng ảo đã nói

      Có những kẻ nhỏ nhen, hằn học vô lối, vô học, a dua mà tôi nghĩ mãi không biết phải bình họ ra sao.

    • SƯ CỤ đã nói

      Đã đi tu thì không nên nhận huân huy chương.
      Nhà nước nếu có trao huân chương cho nhà sư thì nên trao huân chương “Phật Hoàng Trần Nhân Tông” hoặc huân chương ” Trái Tim Thích Quảng Đức”
      Ông CỤ nhà ta là ông vô thần, sao lại trao huân chương HCM cho nhà sư ??? tại sao nhà sư lại nhận huân chương HCM ???

    • HT Thích Danh Sắc đã nói

      Người trao cũng NGU mà kẻ nhận lại càng NGU.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  117. Năm Darwin đã nói

    Chúc mừng hoà thượng Thích Thanh Tứ được huy chương HCM.
    Thầy thoả mãn, sung sướng rồi nhé. Vậy mà thầy cứ sợ tới lúc chết vẩn không được tặng uỗng một kiếp tu.

    • Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói

      Ơ, tưởng chỉ ở ngoài đời mới có bọn đĩ điếm.

    • CỤ SƯ đã nói

      Sắp tới còn trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho hòa thượng Thích Thanh Tứ.

    • DOQUOCMINH đã nói

      Huân chương này chắc chỉ dành cho những THÍCH tu ĐẶNG?.

  118. Củ mì đã nói

    Mỹ muốn điều tra cái chết của Gadhafi
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138888&z=1
    =====
    Cái tụi tư bản giãy chết này lại muốn đụng vào chuyện nội bộ của người khác

  119. Đàn Ngang Cung đã nói

    Hòa Thượng! Hòa Thượng!
    Năm 1945, Hòa thượng LÊN KẾ HOẠCH PHÁ kho thóc ..
    Đầu năm 1950 đến cuối năm 1951 THAM GIA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG tỉnh đội Hưng Yên.
    Từ tháng 8 năm 1953 đến tháng 7 năm 1954 tham gia DU KÍCH xã Thống Nhất – Kim Động – Hưng yên.
    Từ năm 1955 đến 1957 là THƯ KÝ ĐỘI SẢN XUẤT ( Đấu tố điạ chù, cường hào)
    Cho tơí năm 1975, ngài Hoa Thượng này tụng kinh gỏ mõ nơi mô mà để toàn chùa chiền miền bắc tiêu điều hoang vắng, trở thành kho thóc HTX, nơi nhốt trâu bò…mấy ai còn là Phật tử.
    Nam Mộ A Di Đà Phật.

    • thạch sanh đã nói

      amô di đà phật
      amo di đà phập
      cầu cho chúng sinh khỏi khổ khỏi nạn
      sân chùa khác chổ họp chị bộ khác

    • motsach đã nói

      Hòa thượng Thích Danh Tiếng được tặng thưởng HC HCM để vinh danh những năm tháng hòa thượng cầm súng chiến đấu đưa được nhiều người về cõi cực lạc và nay làm bảo kê cho [...]. Ai qua được mặt hòa thượng trong thành tích này.

    • Minhhoang đã nói

      Theo “Chứng từ của một Giám Mục” thì vị đại sư nầy chắc cũng đã từng “một tay chống trời, một tay lần chuỗi?”

      Hòa thượng theo Vẹm từ những năm 1945 đến bây giờ mới được phong tặng là Thích Thăng Hoa, và giật được giải Hồ Chí Minh thì chuyện đấu tranh với mấy sư tăng kách mệnh khác chắc dữ dội lắm?

  120. dansegoong đã nói

    Xin hien cho ong Bo Truong Dinh La Thang mot ke hoach toi uu , bao dam thanh cong 100% , de ong khoi tro thanh Dinh La Giang , la nhan co hoi doan dai bieu dang cong san VN dang sang tham cac dong chi Bac Trieu Tien , ong nen xin sang gap , hoc hoi cac dong chi ay dem ve ap dung o Viet Nam , bao dam ong se thanh cong tot dep , cung la dong chi anh em voi nhau ca chu chang phai theo duoi , bam dit ” bon tu ban giay chet ” gi ma nhuc nha . Ong cu len mang xem may cai video clip quay canh duong sa o BTT, chi co mot em cong an giao thong dung chi duong va may ba quet rac , nhu the la :’duong thong , he thoang , xa hoi cong bang , dan chu va van minh ” ra phet. Cu ra dung giua duong nhin bon De quoc My no sup do cung khong so tai nan giao thong nua la .
    “Tinh uu viet xhcn” day , khong hoc hoi ve ma lam cho chong thanh cong , ban cai lam gi cho ton nuoc bot .

  121. Sư Phạm đã nói

    Đọc bài báo trên báo TT mà anh Ba Sàm điểm lại “Thầy Vũ top 50 thế giới” mà tụi tui buồn cười quá. buồn cười cho thói háo danh của người Việt Nam chúng ta. Anh thầy giáo tên là Vũ này, chúng tôi đâu có lạ gì, lấy bằng Tiến Sĩ tại trường Đại học KHXH và NV của Sàigòn (về chuyên ngành ngôn ngữ học so sánh- đối chiếu), được kết nạp Đảng, trong lúc khoa Anh của ĐHSP thiếu trưởng khoa (vì đã về hưu), các TS giỏi của khoa Anh lại chưa phải là Đảng Viên, nên đương nghiên anh Vũ nhà ta nhảy tót lên làm trưởng khoa. Vừa lên làm trưởng khoa, anh ta dính ngay chuyện lùm xùm đề thi tiếng Anh cho SV học cao học năm 2010 bị báp Pháp Luật TPHCM điều tra.
    Còn chuyện “vinh danh xuất sắc” của Microsoft, do ít ai liên hệ trực tiếp với Microsoft nên không biết, thực chất đây chỉ là 1 lời khen tặng cho tất cả những cộng tác viên với công ty này. Việt Nam cũng đã có hàng chục người được “vinh danh xuất sắc” rồi, cứ qua trường Học Viện Công Nghệ Thông Tin sẽ biết rõ, nhiều GV ở đây cũng được “vinh danh” nhưng họ biết “vinh danh” thực chất là gì…
    Nếu như anh Vũ này được 1 tổ chức vinh danh về chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh của anh ta, thì sẽ xứng đáng hơn, còn đằng này là về công nghệ thông tin, có vẻ trái chiều. GV trong khoa cho biết năng lực chuyên môn của anh không tốt lắm, nên anh Vũ nhà ta đành phải xông pha vào mặt trận công nghệ thông tin…
    Có 1 điều lạ là, nếu thật sự vinh danh top 50 như anh Vũ nói, thì cũng phải có 1 bằng vinh danh, nhưng hôm trước chúng tôi đề nghị cho xem, thì anh Vũ bảo là “không có” (?), nếu có chắc cũng đưa lên báo TT cho mọi người chiêm ngưỡng cái bằng “vinh danh” rồi..
    Đọc bài báo, ai cũng phì cười khi thấy chuyện vinh danh chỉ được thông báo qua email, mà ai cũng biết, nếu chuyện vinh danh là có thật thì bên cạnh chuyện thông báo qua email, người ta còn gởi giấy tờ chứng nhận về cho đương sự, rồi mời đương sự qua bên Microsoft nhận bằng vinh danh trong 1 buổi lễ chính thức hẳn hòi chứ ? nhất là vinh danh “top 50 thế giới” chứ đâu phải chỉ gởi 1 cái email là xong ?.
    Rồi còn chuyện “bản quyền” của các phần mềm của anh ta, anh ấy nói “không cần tiền”, thật sự là anh ta không dám đăng ký “bản quyền”, lý do vì sao thì chắc ai cũng hiểu…
    Qua sự việc này, làm chúng tôi nhớ đến chuyện “bị lừa mà không biết bị lừa” nhan nhãn ở VN như chuyện bầu chọn vịnh Hạ Long mà thấy buồn cho giáo dục VN

    • thầy giáo đã nói

      tui đồng ý, tui cũng đang ở ĐHSP.TPHCM nên tui biết rõ, báo Tuổi Trẻ bị anh Vũ này lừa cho 1 vố đau rồi….Chẳng qua chỉ là lời khen tặng xã giao mời anh ta đi học mấy lớp đào tạo ngắn hạn (1 tháng) ở Ấn Độ, và Mỹ vậy thôi. Chứ làm gì có “top 50 thế giới” nào ở đây ?. Bị lừa hết rồi. Nếu có vinh danh phải có bằng vinh danh và tổ chức lễ vinh danh chứ ? Anh Vũ này trình độ chuyên môn tiếng Anh chưa tốt lắm, nên đành phải dùng CNTT để “vinh danh” thôi…

      • sinh vien nghèo đã nói

        tụi em cũng biết chuyện này, báo TT sao mà ngây thơ quá vậy ta….

        • DHSP đã nói

          báo TT làm tụi em thất vọng qua, ngày hôm qua Chủ Nhật đọc bài báo này mà tụi em không nhịn được cười, không hiểu sao báo TT lại không chịu kiểm tra kỹ thông tin trước khi đăng báo nhỉ ?

        • que ngheo đã nói

          oh la la !!, lại 1 vụ lừa như “bầu chọn Vịnh Hạ Long” trên báo TT nữa rồi, “Thầy Vũ top 50 thế giới” vậy xin mời Thầy Vũ làm Bill Gates của VN nhé… ai ghé về ĐHSP đề nghe người ta bàn tán về Nguyễn Ngọc Vũ, thì sẽ biết…

        • tai nang đã nói

          ha ha ha, vì Vũ là Đảng Viên mà, chỉ “hồng” là được rồi, không cần “chuyên”….chết thật đó chứ ? bảo sao đất nước này ngày càng đi xuống…nghe mọi người nói bằng TS của Vũ là không phải chuyên ngành tiếng Anh (nhưng vẫn được làm trưởng khoa tiếng Anh) thế mới tài….

        • Khách đã nói

          Này cậu Vũ ơi! trả lại chức Trưởng Khoa Anh cho người xứng đáng hơn mình đi.
          Về nhà rèn luyện lại nhân cách của một con người,trước khi làm một người thầy.

        • Long đã nói

          Báo Tuổi trẻ này không ngây thơ đâu, chắc là có thâm thù với tay Vũ này đấy, theo kiểu “nịnh cho nó chết đấy mà”. Chắc sau này tay Vũ đi đâu cũng bị đồng nghiệp mỉa mai, chỉ trỏ. Đúng là thâm thật, chắc lúc này tay Vũ đãng lẩm bẩm “Tiên sư thằng TT!!!

      • Khách đã nói

        Đọc báo TT mà cười quá xá: khả năng một trưởng khoa DHSP TPHCM “mon men” vào tin học mà có ” tất cả những chứng chỉ tin học thời kỳ đó anh đều có trong tay Từ cơ bản như Microsoft Office đến Auto CAD, Corel, Visual Basic…” toàn là phần mềm văn phòng, không một cái gì cơ bản của công nghệ thông tin mà “Vũ “đọc” được từng bệnh cơ bản của máy tính. Anh lờ mờ phát hiện những lỗ hổng, những thiếu sót trong phần mềm ứng dụng dạy ngoại ngữ chạy trên máy tính.” Thế rồi “Đến năm 2007, Vũ nhận học bổng du học Ấn Độ trong lĩnh vực phần cứng và quản trị mạng trong giáo dục. ” Không có căn bản công nghệ thông tin và phần cứng máy tính và điện tử mà được du học về phần cứng và quản trị mạng (network) thì đúng là đi “cưỡi ngựa xem hoa”!!! Mà lại tiếp tục “khiến Vũ tiếp tục đau đáu suy nghĩ: phải làm sao thiết kế được phần mềm luyện thi TOEFL”, có thể suy nghĩ để làm sao thiết kế phần mềm !!! Thật hết sức là số dách!!!

        Từ một chuyên gia “chuyên ngành ngôn ngữ học so sánh- đối chiếu” đến “chuyên gia phần cứng” rồi “thiết kế phần mềm”: thật là một thiên tài XHCN!!!! Một người đi học đại học để làm “chuyên gia phần cứng” + chuyên gia phần mềm, học 4-5 năm không biết có làm “thiết kế” phần mềm được không, mà một kẻ “ngoại đạo” lại dễ dàng “suy nghĩ để thiết kế: thật là thiên tài đảng ta!!!!!!

        Đến “top 50 thế giới” thì thật VN có thêm 1 “Bill Gates”VN hay 1 “Steve Jobs” VN nữa rồi!!!!! Thế thì 20000 tiến sĩ thế nào chả đạt chỉ tiêu, giống như VN cần gì phần mềm của Microsoft, hay “đế quốc.” Người người đảng ta trong chớp mắt có thể “thiết kế” phần mềm được mà!!!!!

    • Bảy xe ôm đã nói

      Các bạn ơi, mọi người tin vào báo (lề phải) có mà húp cháo !!!

    • Nín đã nói

      Nếu thật vậy thì của trời ơi xem ra cũng XUẤT SẮC như ông TT bố láo bố lếu trong nhà í.

    • Kiều Vân Thái đã nói

      Trong ngành giáo dục và ngành y tế, 02 ngành cao qúy và thiêng liêng nhất của xã hội, vậy mà trogn xã hội này, nó lại đồiu bại đến tởm lợm, sự bịt bợm của những kẻ nhân danh giáo dục, đưa những sản phẩm “dối trá” ấy ra xã hội, để cho thày giáo cưỡng dâm học trò, thày giáo ép sinh sinh, quan hệ tình dục để đổi lấy điểm. .. cô giáo ngoại tình với chủ tịch – bí thư đảng, để núp cái b1ong ấy, để che đậy việc làm gian trá của mình, thật là thảm khốc, dân tộc này đang phải chuốc lấy những điều tồi tệ hơn nữa, khi cái đỉnh cao “trí tuệ” càng ngày cáng tồi tệ hơn ra.
      Ngành GTVT, với 1000 GS-TSKH, mà tình hình TTGTừ chưa phức tạp, tiến lên phức tạp, ùn tắc 15 phút tăng tốc độ lên ún tắc 180 phút, các TSKH không biết làm KH, thiết kế một vị trí lắp đặt hệ thống đều khiển giao thông, không có TSKH nào làm nổi, buộc phải mướn tư vấn quốc tế (những công nhân lành nghề của Đài Loan, mà số này, nhìêu người trong họ chưa học hết THPT) làm giùm, và ngân sách sẽ còn phải cõng nhiều cái phi lý này nữa ! còn sự lố bịch nào hơn không ???
      Ngành CA đến bây giờ, có 99% người có bằng đại học, vậy mà, xã hội rối loạn, trộm cắp, đĩ điếm, cướp giật ( các vụ án được khám phá ra thì là 99,99% do người dân phát hiện, tố cáo và bắt giao cho CA) nhân viên ngành này, đới xử với công chúng, kém văn hóa & vô cùng ti tiện, thật rùng rợn khi phải tiếp xúc với họ.
      Bộ máy này, ngành nào cũng vậy cả !
      Tất cả đều từ cái đỉnh cao ngọn cỏ mà ra.

      • Thái Ngọc Thanh Hà đã nói

        tất cả đều từ cái đỉnh cao ngọn cỏ mà ra.
        Lúc nhỏ ở quê, tôi thường hay câu nói này; đàn bà đái không wa ngọn cỏ, thiệt mắc cỡ, tôi cứ thắc mắc trong lòng, mà không biết hỏi ai, vì câu chữ ấy thấy nó tục wá.
        khi tôi 16, chị Hai con bác Ba tôi tốt nghiệp đại học, trong lúc chờ việc chị về quê chơi, một buổi tối, hai chị em ngồi chơi bên cầu ao ngắm trăng và chuyện trò, nghe chị kể ở Thành Phố, chuyện học hành .. . thế rồi tôi đánh bạo hỏi chị câu nói trên, chị cười bảo đúng là người nhà quê, và giải thích, ý của câu nói này là muốn phê phán, đả phá vào cái ngu cái dốt của người đời, những kẻ tài hèn, đức mọn, ngu – đần- dốt nát, mà tham lam quyền bính, loại người dốt mà làm lãnh đạo thì chỉ có phá hoại mà thôi, những cái đơn giản, họ biết, nhưng họ cũng cứ cố tình ngu, để trục lợi.

      • Đoàn Mạnh Hà đã nói

        .. . . tất cả đều từ cái đỉnh cao ngọn cỏ mà ra.
        đọc các còm hôm nay, cho đến giờ này, có lẽ tôi thấy câu này; . . . tất cả đều từ cái đỉnh cao ngọn cỏ mà ra. là hay nhất !
        Cám ơn bạn Kiều Vân Thái.

        • Minhhoang đã nói

          Câu nầy nghe quen quen, có thể được trích từ “Đoạn Trường Tân Thanh” khi Cụ Nguyễn Du tả cảnh Kiều đang xả bầu tâm sự?

          “Sè sè ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.”

        • Vũ Duy Thông đã nói

          Thiệt tình.
          Bái phục các còm, độc giả trang basam, tòan người thâm không à !

    • Cỏ Xuyến Chi đã nói

      http://search.microsoft.com/Results.aspx?q=%22Ngoc+Vu+Nguyen%22&mkt=en-US&FORM=QBME1&l=1&refradio=0&qsc0=0&x=12&y=5

      No results……………..
      ———————————————-
      http://academic.research.microsoft.com/Search?query=%22%20Nguyen%20Ngoc%20Vu%22

      We did not find any result related to “” Nguyen Ngoc Vu”".
      ———————————————-
      http://academic.research.microsoft.com/Search?query=%22%20%20Ngoc%20Vu%20Nguyen%22

      We did not find any result related to “” Ngoc Vu Nguyen”".

      • song ho đã nói

        dung la bip bom qua bao Tuoi Tre oi !!!

        • Nguoi Duong Thoi đã nói

          Chuyen ve ong thay Vu thi dau co la gi o khoa Anh DHSP Saigon, nhat la ve chuyen mon tieng Anh va dao duc nguoi thay.
          Ong nay ma o top 50 cua the gioi thi chac la o the gioi lac hau nao do chu khong phai the gioi ngay nay dau.

          Chuyen mon tieng Anh kem. Lan san qua Tin hoc thi cung duoc kha kha (do la kha so voi dan tin hoc nghiep du thoi. hihi) chu so voi dan chuyen tin hoc thi dau la cai dinh gi.

          Chuc truong khoa Anh thi dung nhu moi nguoi da noi. Chi bo sung them la dang co dau hieu di xuong cua khoa Anh DHSP Saigon, vi cap duoi cua thay Vu cung se ” gioi” nhu thay thoi. Dan dan, khoa Anh se thanh khoa Tin hoc can ban luon.
          Noi chung la thay nay yeu nhung thich ra gio, muon lam noi troi ma khong biet minh dang o dau.

          CAM ON TT DA HET MUC LANG-XE CHO THAY VU. BUON CHO SV KHOA ANH DHSP SG NOI CHUNG VA DAN TOC VN NOI RIENG.

    • thạch sanh đã nói

      lá cải bây giờ nhiều thuốc sâu quá bà con ơi .ai có điều kiện giúp anh em lề trái khử bớt thuốc sâu với nhé
      xin cảm ơn

    • kky đã nói

      Sự thật thì rất nhiều người biết “trình độ chuyên môn” của thầy tới đâu haha. Trong khoa tiếng Anh còn rất nhiều thầy cô trình độ cao hơn gấp nhiều lần, nhưng vì không có nhân thân, nên không lên chức Trưởng khoa.


  122. 40 Xuân đã trôi qua : Mùa Xuân Hung Gia Lợi …
    =======================

    Hãy cho anh chết bằng da em
    Trong giây xích chiến xa tội nghiệp
    Anh sẽ sống bằng hơi thở em
    Hỡi những người kế tiếp
    Hãy cho anh khóc bằng mắt em
    Những cuộc tình duyên Budapest

    Thanh Tâm Tuyền

    Tiếng xe tăng còn vọng trong đầu :
    Mùa Xuân Hung Gia Lợi Đông Âu
    Ngọn cờ Dân chủ Thời Chiến tranh Lạnh
    Ngàn hoa đua nở theo Bóng câu
    Dân Hung khát vọng Tự quyết Độc lập
    Thể chế Tự do Pháp quyền nhiệm mầu
    Thủ đô nổi dậy phản đối chế độ
    Rung chuyển cả Bốn bể Năm châu
    Giờ đây thôi hết Bức Màn Sắt
    Tường Bá Linh ô nhục chẳng còn đâu !

    Nguyễn Hữu Viện

    BUDAPEST – Chớm Xuân 1996 
    Thế đã 40 năm cuộc Cách mạng đòi Dân chủ 1956…

  123. Khách đã nói

    Kadhafi : Gia tài để lại

    http://thuymyrfi.blogspot.com/2011/10/kadhafi-gia-tai-e-lai.html


    • Cục Tình báo Liên bang Đức BND từ lâu đã biết chính xác Đại tá Gaddafi ẩn náu tại địa điểm cụ thể nào ở thành phố quê hương ông Sirte.

      Tình báo Đức vẫn duy trì mạng lưới chỉ điểm dày đặc ở các nước Arab và vì thế các nhân viên của họ biết rất rõ ông Gaddafi ẩn náu ở đâu.


      Bên cạnh đó, tạp chí Mỹ National Journal dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đưa tin, Mỹ đã chi 2 tỷ USD cho các chiến dịch đặc biệt ở Libya nhằm bắt giữ ông Gaddafi, riêng trong tháng 9 đã chi 1,1 tỷ USD.

  124. LTDA đã nói

    Báo Quốc Phòng VN viết:
    Hành vi giết hại mờ ám, sau đó trưng bày xác Đại tá Gaddafi, một nguyên thủ quốc gia, một chính khách tầm cỡ thế giới, và hơn nữa một ông già 70 tuổi là hành động vô văn hóa, vô nhân đạo, bất chấp luật pháp quốc tế và phong tục Hồi giáo, tôn giáo mà ông Gaddafi bỏ không ít công sức để bảo vệ.

    “Những nhà dân chủ” của nước Libya mới có thể đã tự bộc lộ họ là những người ‘mọi rợ’ như nhiều độc giả đã nói trước toàn thế giới và như vậy đã làm xấu đi hình ảnh của chính người Hồi giáo.

    Dường như ngầm chấp thuận, nên các chính trị gia phương Tây luôn miệng tụng kinh “nhân đạo” không hé môi một câu phản đối hành vi dã man, vô nhân tính đó.
    (VietnamDefence)

    • Khách đã nói

      Ấy chết, báo Quốc Phòng không đọc kỹ tin tức rồi. LHQ, Amnesty International…và nhiều chính khách phương Tây đã lên tiếng chứ đâu có “tụng kinh”. Cứ tra GG thì biết.
      Còn mọi rợ thì do ngài đại tá tập cho dân thôi. LTDA xem link ở trên nhé.

    • dansegoong đã nói

      “Nhung nha dan chu Libya ” chua xung la hoc tro dot cua dang cong san VN ,nen chui chung no la phai ,dang cong san VN nhan dao hon nhieu , mot nha van hoa nhu cu Pham Quynh cha cua Pham Tuyen do ma cung ” bat tat nhien ” nua la , xem lai nhung buc anh ve nhung chien cong cua cac ” anh hung LLVT” danh bom nha hang My Canh ben bo song Sai Gon truoc nam1975 thi day tinh nhan dao va van minh cua dang , o mien Nam truoc 1975 co hang tram ngan ” chien cong ” nhu the .
      Nhung chien binh NTC “moi ro ” ,hang trieu , trieu nguoi dan Libya xuong duong an mung khi nghe Gadhafi chet tat nhen moi ro , nhung nguyen thu cac quoc gia tren the gioi chuc mung nhan dan Libya lai cang ” moi ro ” hon nua , chi co dang cong san VN la nhan dao , va dang mom tieng xin qua lai dat nuoc cua bon “moi ro ” do de lam culi cho no ,kiem an .
      Ke ra bon “moi ro ” cung co gia nhi !

    • Bảy xe ôm đã nói

      42 năm cầm quyền, Gahdafi đã để lại không chỉ cho dân Libya mà cả nhân loại một thảm họa ghê tởm ! ngót nửa triệu người bị giết oan, quyền con người, bị ngược đãi, coi người dân như con vật, tiền bán tài nguyên của đất nước, ông ta sử dụng như của riêng mình, gia đình và cả trăm người vợ + các con ông, sống trong nhung lụa, chỉ mới sơ sơ thôi, đã rõ 200 tỷ USD và 149 tấn vàng, tài sản của QG ông ta chiếm giữ trong tài khoản và tư gia của mình.
      Lẽ đời là lấy sự cống hiến, giúp ích cho cộng đồng và nhân loại, đó là việc tốt.
      Nhưng các chế độ độc tài đảng trị. . thì lấy cái chết vô tội và sự oan ức của dân chúng + thiệt hại cho xã hội và cộng đồng .. . làm công, để hưởng thụ và tưng bốc nhau.

    • LTDA đã nói

      http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Di-chuc-cua-Dai-ta-Muammar-Gaddafi/201110/50971.aspx
      http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Dai-ta-Gaddafi-da-lam-tron-loi-hua/201110/50964.aspx

    • Long A đã nói

      Yêu quý, thương tiếc Gaddafi đến nỗi nhà báo Lê Phương của báo An ninh thủ đô còn sáng tác, đặt lời nói trăng trối vào mồm ông ta.

      http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/23/tin-chu-nhat-16-10-2011-2/#comment-60001

  125. khách đã nói

    Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh.

    *
    Đường lên cõi Phật quả gian nan.

  126. Khách đã nói

    Hy vọng TTXVH sớm thất nghiệp !
    Chúc ABS và các bác CTV, BTV cùng mọi người đọc ( chả cần “trái”, “phải”) tuần mới có nhiều niềm vui mới !

  127. Hoang Lan Moc Chau đã nói

    Các bạn học sinh, sinh viên qúy mến.
    Kỳ trước HLMC giới thiệu với các bạn tập videos How Earth Made Us. Qua đó mình đã xem thấy sự hình thành trái đất, nước, lửa, gió, vân vân,,
    Qua loạt videos tôi gửi các bạn lần lượt sau đây, mình thử xem trái đất của chúng mình sẽ như thế nào nều loài người một ngày nào đó bỗng nhiên không hiện diện trên hành tinh thân yêu này nữa.

    Nhớ xem các phần links.

    Cảm ơn Anh Basam và Biên Tập Viên.

    Life After People, Episode 1: Wrath of God 720p HD (Season 2)

  128. Thành Ca đã nói

    Hòa thượng Thích Thanh Tứ tôi thấy là người ngộ đạo khá cao, kiến thức Phật pháp khá uyên thâm. Nhưng chỉ mỗi cái ngài hiền như bụt và khá vô cảm, không giống người tu cho lắm mà hợp với người nghiên cứu hơn. Vì người tu hành thì phải dám dấn thân để cứu giúp chúng sinh, không phải chuyện cầu siêu mà dẫn người ta đến thoát khổ bằng từ bi và trí tuệ của mình. Chẳng thế mà Phật giáo VN hiện nay như rối nồi canh hẹ, có biết bao nhiêu người nhà sư đi tu nhưng vẫn “ăn mặn”, tu nhưng chẳng thấy làm phúc mà chỉ thích làm tiền (chuyện này nhiều lắm, nói không hết đâu, nhất là ở miền Nam, tôi đã nói chuyện với nhiều sư rồi nhưng không tiện đưa ra đây). Giáo lý nhà Phật thì chẳng Việt hóa được bao nhiêu, cứ để nguyên trạng chữ Hán đọc u ơ thành ra Phật tử chẳng mấy người hiểu kinh Phật.

    Chính vì thế mà ngài được trao tặng Huân chương HCM
    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/vtv.vn/Trao-tang-Hoa-thuong-Thich-Thanh-Tu-Huan-chuong-Ho-Chi-Minh/7220638.epi

    Chúc anh Ba, BTV và mọi người một tuần mới vui vẻ và đón nhiều thành công. Amen

    • Khách đã nói

      Chào bác CA (Thành) !
      bác cứ kể đi nhà em cũng có nhiều chuyện…hóng hớt (nhưng xịn chăm chăm)

  129. Khách đã nói

    ABS điểm tin tiếng Anh mà hổng chịu dịch cho bà con, em dốt tiếng Anh mà cũng muốn biết tụi nước ngoài nói gì vì, anh giúp dịch 1 chút dùm, cám ơn anh trước ạ…

  130. Ngamnguihuycan đã nói

    Chán. Xem ông Lộc trả lời phỏng vấn thì cứ tốt tốt như pháo. Cụm “dân chủ thật sự” cũng chỉ láo như sáo. Cáo- sáo- láo- báo hại !

  131. Lâm Hoàng đã nói

    Bài này A3S điểm tối qua ở blog NXD tớ vừa đọc, nay A3S điểm nữa?
    - THƠ TRẦN MẠNH HẢO – TRẢ NÓN CHO TRĂNG

    • Khách đã nói

      ABS ngủ quên rồi bác ơi nên không kiểm duyệt, bác nhắc ảnh không nghe đâu, để tui nhắc lại. Anh Ba ơi, bài này anh điểm tối qua rồi, giờ điểm lại nữa, chắc điểm nhiều quá nên không nhớ?
      - Trần Mạnh Hảo – Trả nón cho trăng “Tặng em Bùi Minh Hằng” (Dân luận).

      Anh xóa còm này dùm tui

      BS: Cám ơn bác. Còn có thêm một bài nữa (phỏng vấn cựu bộ trưởng NĐL). Một số bài/trường hợp cần vậy bác ạ.

      • Khách đã nói

        Nhưng mọi khi điểm lại anh đều có nói để bà con biết (bằng câu “Mời coi lại bài đã điểm” để người khác biết mà lưu ý, đọc rồi không mở ra), trước giờ thấy anh làm kỹ lắm mà…

  132. Huy Hoàng đã nói

    “Hòa thượng thích huân chương”! Khổ thân Hòa Thượng già yếu quá phải có người dìu. Vòng hoa tím tròng vào cổ hòa thượng và ngập chìm trong hoa là hình ảnh được phát trên kênh VTV1 tối qua 23/10. Ngẫm thấy việc thoát tục ở nước Nam thời buổi nhiễu nhương này đâu dễ?
    Thương hòa thượng quá. Đến vòng hoa cũng chả giống màu tu hành. Ai kết nó?

    • Khách đã nói

      há há há
      lịch mịa đ/c Huy Hoàng, đang định ngủ…
      đ/c phán câu:
      “Hòa thượng thích huân chương”
      bố thằng [...]
      há há há
      ngủ thế nào được với câu này cơ chứ !

  133. San Jose – Thung Lũng Hoa Vàng
    ==========================

    Tặng hàng vạn kỹ sư Việt Nam, Ấn Độ, Trung quốc làm việc tại Thung Lũng Hoa Vàng

    San Jose Thị trấn Lưu vong

    Qua đây từ thuở Sài Gòn mất tên

    San Jose Thị trấn Giữa đàng

    Vợ ly chồng tách (1) nghênh ngang đi cày

    Chiếc xe bồ ệch loay hoay

    Ngủ muộn thức sớm đi cày hàm nhai

    Lưu đày hay chốn thiên thai

    Cánh đồng hoa cúc trải dài chân mây

    Ngút ngàn vàng dại thơ ngây

    Hai bên xa lộ đơm đầy mộng mơ

    Hoa Vàng Thung Lũng ai chờ ?

    Nghìn trùng xa cách bên bờ Đại dương

    Lưu đày ơi nỗi đoạn trường

    Loài hoa dại nở vàng dương nắng chiều

    Đất lành chim đậu phì nhiêu

    Cửu Long châu thổ mỹ miều Miền Nam

    Nước Việt thứ Hai tiếng đàn

    Vang trong Sử lịch ngân vang đôi bờ

    Thung lũng Điện tử nên thơ

    Hàng hàng cao ốc cơ đồ kinh doanh

    Toàn Cầu địa chấn rung thành

    Âm thầm dẹp tiệm chuyển nhanh xứ người

    Phế hoang chiến lược buông rơi

    Hoa Vàng Thung lũng một thời vàng son

    Đường xưa lối cũ vọng hồn

    San Jose yêu dấu cố thôn thuở nào !

    Nguyễn Trùng Dương

    Thành phố San Jose – Silicon Valley, 2001

    1. Assembly & Technician

    Thành phố San Jose hay thành phố nên thơ Thung Lũng Hoa Vàng.
    Thung Lũng Hoa Vàng nằm trong miền Bắc tiểu bang California cách San Francisco 50 dặm về phía bắc và cách Los Angeles 390 dặm về phía nam, là nơi có cộng đồng người Việt Nam lớn thứ nhì ở hải ngoại.
    San Jose nằm trong thung lũng Santa Clara – ngày xưa là vùng trồng cây ăn trái, nhưng ngày nay trở thành vùng khoa học kỹ thuật hàng đầu với những trường đại học nổi tiếng xung quanh như Stanford và Berkeley.

    Rằng xưa có gã ly hương (!)

    Rằng xưa có gã từ quê .. .!!

    Qua bên Thung Lũng Hoa Vàng ĐÁNH MẤT mộng vàng ngày xưa ….

    San Jose được thế giới mệnh danh là Silicon Valley Thung Lung Hoa Vàng với những hãng xưỡng thiết kế nhu liệu, sản xuất những bộ phận tinh vi trong ngành điện tử, và mạng lưới Internet toàn cầu. Quí vị có thể tìm thấy tại đây những hãng lẫy lừng đã & đang dẫn đầu cuộc cách mạng tin học hiện tại như Cisco, HP, Oracle, Google, eBay, IBM, .. ..

    San Jose được hình thành năm 1777 bởi một nhóm người Tây Ban Nha do José Joaquin Moraga cầm đầu. Họ đặt tên thị trấn là San José de Guadalupe. Đây là thành phố đầu tiên của California là nơi tiếp vận cho quân đội Tây Ban Nha viễn chinh sang Châu Mỹ tìm thuộc địa.

    Từ năm 1849 đến năm 1852 San Jose là thủ phủ đầu tiên của tiểu bang California và là trung tâm hành chánh của Santa Clara County. Cuối thập niên 1960 San Jose trở thành vùng kỹ nghệ cao như điện tử, không gian, xe hơi và ngày nay đứng đầu trong sản xuất những microchip để ráp máy vi tính. Silicon là chất bán dẫn dùng trong vi mạch

    Từ đầu Thế kỷ 21 qua tiến trình Toàn Cầu hóa kinh tế kéo theo đổi thay mạnh bạo trong vùng đất này khiến cho hoa vàng mất chỗ đứng. Các hãng xưởng đua nhau đóng cửa để dọn sang Tàu hay Ấn khiến tình trạng xuống dốc thảm hại của ngành điện tử và công nghệ phần mềm của Thung Lũng Hoa Vàng.

    Bỗng chốc gần đây San Jose Thung Lũng Hoa Vàng bây giờ đang biến thái thành Thành Phố Âm Nhạc, Thung Lũng Âm Nhạc hay Thị Trấn Âm Nhạc của cộng đồng Việt Nam.

  134. Dân SàiGon đã nói

    “Trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ Huân chương Hồ Chí Minh (VTV). Muốn bình vài lời, mà nghĩ mãi không ra.”

    He he,…..

    nhiu là đủ rồi Anh Ba tui,…….

    • Khách đã nói

      Hehe, chắc anh Ba có tu thiền nên anh phán giống như thiền sư Vô Ngôn.
      Phen này Hoà Thượng gặp Thiền Sư thì Hoà Thượng bị thử thách khó lắm đó nghe.

    • CỤ SƯ đã nói

      Viêc trao huân chương ÔNG CỤ cho hòa thượng là lẽ bình thường !!!
      Việc hòa thượng nhận huân chương ÔNG CỤ là lẽ thường tình.!!!

      ÔNG CỤ sau khi mất đã được Phật Thích Ca dạy bảo, nay ÔNG CỤ đã giác ngộ và thành phật rồi, ÔNG CỤ có phật hiệu là ” CỘNG SẢN BỒ TÁT”

      Hòa thượng THÍCH THANH TỨ là đảng viên CÔNG SẢN sau đó mới đi tu.

      Đảng ta lãnh đạo toàn diện, từ dương thế tới âm ti, từ địa ngục tới cõi nát bàn chỗ nào đảng cũng lãnh đạo.

      NA MÔ A DI ĐÀ ĐẢNG

      • GIẢI nô-ben HỒ .. ..

        GIẢI nô-ben HỒ .. ..

        NGHE TIN DZUI Hòa thượng Thích Thanh Tứ « khoái » được GIẢI nô-ben HỒ .. ..
        ==================================

        Bài thơ Mộng THÍCH ĐỦ THỨ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ HE HE HE HI HI …..được đưa vào CỞI LƯƠNG cải lương, qua phần trình diễn của Thanh Kim Huệ và Hoàng Nhất, trong tuồng Liên Hoa Sắc KHÔNG KHÔNG !…..

        Sư hổ mang nhận Huân chương Hồ

        Rõ đồng bọn với Chủ tịt Tô Hô

        Viện CHưởng Phật giáo Việt Hà Lội

        Nghị gật Quốc hội thế mới gồ !

        Lọa là Tu mà đầy mình thành tích ?

        Trù trì chùa quốc doanh oách nhất cơ !

        Thầy chùa lửa …SƯ HỔ MANG hổ lửa ….đi kiếm gái

        Lo phần « hồn » quan chức cao cấp

        Cùng siêu đại gia hàng khủng lồ !

        Trọc đầu chạy dự án “trẻ – khoẻ – đẹp – siêu tốc”

        Mặt béo phì bóng láng như trôn cơ !

        Cuốc sư như lão chắc mất Nước !

        Thích Thanh Tứ « khoái » đủ thứ cả .. ..  cái « l..ờ ! »

        TRIỆU LƯƠNG DÂN

  135. Ngamnguihuycan đã nói

    Chào bà con. Sao im ắng rứa hè.

  136. LTDA đã nói

    Năm 1974, hải quân Trung Quốc chiến thắng trong trận hải chiến Tây Sa một phần là nhờ Tưởng Giới Thạch, khi đó là lãnh tụ Đài Loan, tin rằng lợi ích của dân tộc Trung Hoa phải được đặt cao hơn tranh chấp giữa hai bờ eo biển Đài Loan, và vì thế Tưởng đã bật đèn xanh cho hải quân Hoa Lục hành động. Nếu hai bờ eo biển Đài Loan cùng chung lực lượng, chia sẻ cùng mối căm thù và chiến đấu chống lại kẻ thù chung, và tạo nên lực lượng chống lại thế lực bên ngoài, lúc đó hai bờ eo biển sẽ trở thành một lực lượng bất khả chiến bại.
    ( Báo HK-Vietstudies)

    • Khách đã nói

      Bác LTDA ghi nguồn của đoạn tin này là ‘Báo HK – Vietstudies’. Như vậy là không đầy đủ, và không rõ.

      Đây là trích đoạn của một bản tin được đăng trên tờ ‘Ta Kung Pao’, ngày 26-9-2011, vừa được điểm lại trên Vietstudies ngày hôm nay, với chú thích và lời bình rất rõ, rất hay của Gs THD như sau:

      Đoạn 1:
      THD giới thiệu: Tàu khoe [Trích: " Năm 1974 ...hành động."]
      THD bình: “Phịa hay thật? Có ai kiểm chứng được không?”
      Đoạn 2:
      THD giới thiệu: Bài báo dụ Đài Loan [Trích: "Nếu hai bờ ...bất khả chiến bại."]
      THD bình: “Độc địa chưa?”

      ——————————-
      Nói thêm:
      Gs THD có ghi rõ nguồn là ‘Ta Kung Pao’ cho nên ai cũng biết tờ báo này ở HK, được tài trợ bởi chính phủ TQ, và là cái loa tuyên truyền của ĐCSTQ. Còn nếu chỉ đưa tin mà không ghi rõ nguồn, không có lời bình như vậy thì chả khác nào việc trang báo điện tử cúa ĐCSVN trước đây đưa tin binh lính TQ tập trận ở HS!

  137. LTDA đã nói

    http://vef.vn/2011-10-23-vinashin-xin-tai-co-cau-no-thue-40-ty-dong
    http://vef.vn/2011-10-21-bat-dong-san-te-liet-vi-cac-dai-gia-vo-no
    http://www.viet-studies.info/kinhte/VanCoBienDong_TaKungBao_trans.htm
    http://cafef.vn/20111023105837875CA32/trung-quoc-con-lau-moi-co-mot-steve-obs.chn
    http://cafef.vn/20111023105837875CA32/trung-quoc-con-lau-moi-co-mot-steve-obs.chn

  138. Vô Khả đã nói

    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ! Bác BS thật là chiếu cố hội tem, cả hai ngày đều đến hẹn lại lên. Vắng bác BTV vào giật tem bớt chút vui (chứ hok cóa bùn à nha).

  139. NhoBe đã nói

    Hehe, top…10

  140. Khách đã nói

    Tem 4, thế cũng tốt! Chúc một tuần mới tốt lành, nhiều tin vui.

  141. ungthuphoi đã nói

    Cham qua.
    Moi nhap vien Cho Ray Lau 8B1. Lung cancer chao ba con, giup cho mau dut benh. thank

  142. Rau Sắng Chùa Hương đã nói

    Top 3?

  143. Nguyên Vũ đã nói

    xin chao

    BS: Chào bác. Chúc bà con một ngày mới, một tuần mới vui khỏe.

  144. LTDA đã nói

    !
    BS: Hic!

    • Khách đã nói

      Mừng bác LTDA tem nhứt!

    • Thành Ca đã nói

      Chúc mừng bác LTDA giật tem đầu tuần. Hy vọng một tuần nhiều thành quả Phá-Vòng-Nô-Lệ

    • LTDA đã nói

      Thanks các bác,
      CHúc ABS,BTV cùng bà con tuần mới hạnh phúc ,gom vàng 9999 đầy giỏ!
      Mong bác BTV…

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.