BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Tư, 12-10-2011

Posted by basamnews on 12/10/2011

Tin thứ Tư, 12-10-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Việt Nam, Đức thúc đẩy hợp tác kinh tế  (VOA). – Thủ tướng Đức thăm Việt Nam để thúc đẩy thương mại và nhân quyền  – (RFI). – Lập quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức  – (BBC).  – Germany’s Merkel visits Vietnam to boost trade to boost trade amid European debt crisis‎ (Washington Post). – Germany, Vietnam sign strategic partnership during Merkel visit‎ (M&C). – Báo Đức đề cao quan hệ đối tác chiến lược Đức-VN (TTXVN). – Thủ tướng Đức với cuộc gặp tình cờ ở Văn Miếu‎ (VNN). – Hoạt động của Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Hà Nội (DT).

- Chủ tịch nước Việt Nam thăm Ấn Ðộ  (VOA).  - Tổng Bí thư Ðảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh  (VOA).  Phái đoàn của CT chỉ có thêm một ủy viên BCT-Nguyễn Xuân Phúc. Còn phái đoàn của TBT thì hùng hậu, 3 ủy viên BCT đi kèm: Phùng Quang Thanh, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, nhưng nghe chừng vẫn … “căng”. Vì sáng nay, thời sự VTV1-Chào buổi sáng, thấy cảnh ký kết, thái độ tay Đào vẫn rất khó chịu, trịch thượng như khi đón đoàn (cố tình để gây áp lực, đồng thời làm vừa lòng giới diều hâu trong nước?). Các ủy viên BCT, Bộ trưởng VN cũng giữ thái độ chừng mực (“tương ứng”?), chỉ có bác Trọng thì xem chừng như cố tươi cười.

- Việt – Trung ký kết 6 văn kiện hợp tác (TT). – Văn kiện “Thỏa thuận” giữa 2 TBT Trọng và Đào: Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung (TTXVN). “…xử lý và giải quyết vấn đề trên biển tuân theo những nguyên tắc dưới đây: 1. Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm ‘láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’ và tinh thần ‘láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt’, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển…BTV: Giải quyết tranh chấp giữa 2 nước thì phải dựa vào luật pháp quốc tế, còn dựa vào 16 chữ vàng và 4 tốt thì làm sao giải quyết được? – Nguyễn Phú Trọng: ông nói thay cho ai? – (DLB).

- Trung Quốc đang dụ Việt Nam – Trung, Việt nhấn mạnh tình anh em: China, Vietnam emphasize fraternal ties (Xinhua).  – Tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu (NLĐ).

- Lãnh đạo VN thăm TQ và Ấn Độ – (BBC). – Hai chuyến đi một vận mệnh – (Culangcat). – Hội đàm cấp cao Trung Quốc – Việt Nam (TTXVN/ Thanh Niên). – Việt Nam, Trung quốc mở các cuộc thảo luận về tranh chấp trên biển (VOA). – Hồ Cầm Đào giục Việt Nam hợp tác, cùng khai thác ở vùng biển tranh chấp: China’s Hu urges Vietnam to jointly develop disputed sea‎ (M&C). BTV: Liệu Việt Nam có hợp tác khai thác với Trung Quốc, khi khu vực Trung Quốc muốn hợp tác khai thác lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam?

- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Giải quyết vấn đề biển Đông bằng thương lượng hòa bình, thay vì bằng luật pháp quốc tế! (PLTP). – Lãnh đạo Việt – Trung: ‘Hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề Biển Đông’ (VNN/TTXVN). – Vấn đề biển Nam-Trung Quốc không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ (Kichbu/russian.news.cn). – Putin ‘lặn lội’ sang Trung Quốc bàn kế chống Mỹ, hổng phải Tổng Bí thư nhà mình? (ĐV).

- Đại Vệ Chí Dị   —   (Người buôn gió). Vệ Kính Vương tới thiên triều được Tề Bá Vương khoản đãi trọng thể, quân kỳ oai nghiêm, khí giới sáng quắc, tề chỉnh, uy võ. Vệ Vương trọng bụng nể sợ muôn phần. Lúc Tề Bá Vương đem chuyện biển đảo ra nói. Vệ Vương vội vã tuôn như sợ thiên tử không hiểu lòng mình”.

- Việt – Trung đồng ý kiểm soát internet: China and Vietnam Agree Over Internet Control (IBTimes). “China and Vietnam maybe at odds over claims in the South China Sea, particularly the Paracel and Spratly Islands, but they seem to be agreeing on one thing: taking control of its internet users.” Tạm dịch: Trung Quốc và Việt Nam có thể xung đột về các tuyên bố ở biển Đông, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng hai nước dường như đồng ý một điều: kiểm soát những người sử dụng Internet.

- Gia tăng vai trò của Mỹ ở biển Đông: Growing U.S. Role in South China Sea (Council on Foreign Relations). – Bài phát biểu của ông Kurt Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, tại Đại Học Chulalongkorn với chủ đề: Sự Can Dự Của Hoa Kỳ Vào Châu Á – (RFA). – Bài liên quan: US revs up all-round comeback to Asia: Campbell (Philstar). Còn đây là bài của bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ, rất dài và rất hay – Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ: America’s Pacific Century (Foreign Policy).

- Hoa Kỳ có thể khôi phục lại sức mạnh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương? Can the U.S. restore its might in the Asia-Pacific region? (Washington Post). – Cựu ngoại trưởng Kissinger: Trung Quốc sợ bị Hoa Kỳ bao vây (VOA). “Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger cho biết Trung Quốc đang lo sợ về việc bị Hoa Kỳ bao vây như Liên Sô trước đây, và ông kêu gọi hai nước phát triển một mối quan hệ hợp tác thay vì đối đầu với nhau”.

- Tàu hải quân Úc đến Việt Nam  – (BBC).

- Trung-Mỹ tham vấn kín về châu Á-Thái Bình Dương (TTXVN).

- Đinh Kỳ Thanh: Chuyện buồn về các cán bộ ngoại giao ở nước ngoài (Lê Thiếu Nhơn). “Một lần ở Singapore, cần gia hạn hộ chiếu, bạn tôi đã tìm tới Đại sứ quán. Chao ôi, đây là một ngôi nhà lớn, lại là cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài mà tòa Đại sứ vắng teo, không phòng nào có người trực, các phòng thì bụi bặm, rác rưởi như từ lâu chẳng có ai thu dọn”.

<- Đại diện bệnh viện Đống Đa không ký biên bản làm việc với Linh mục và giáo dân Thái Hà  —  (Chuacuuthe) . – Sự khuất tất trong một dự án và sự lúng túng của các cán bộ Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đống Đa nói lên điều gì? – (NVCL).

- Ở đâu cũng thấy mất rừng (PLTP). “Vấn đề cho nước ngoài thuê rừng được dư luận cũng như các đại biểu QH rất quan tâm. Thế mà chẳng hiểu sao trong báo cáo của Chính phủ lại thể hiện mờ nhạt đến như vậy”.

- Chống tư duy nhiệm kỳ (PLTP). “Theo các chuyên gia, thật ra không phải lãnh đạo các địa phương không nhìn ra hậu quả to lớn của việc chuyển đổi đất lúa nhưng vấn đề ở chỗ hậu quả ấy chỉ phát tác trong… dài hạn. Trong khi ấy, nhiệm kỳ lãnh đạo địa phương chỉ có năm năm nên xuất hiện tâm lý… thành tích và để lại “dấu ấn” (đo bằng số vốn đầu tư)!“.

- Đặng Trần…Ôn: LỤC LỘ NGÂM KHÚC –  (Tạp hóa faxuca). Dựa theo “Cung oán ngâm khúc” của Đặng Trần Côn. “Thuở lục lộ nổi cơn gió bụi/ Khách đi đường lắm nỗi truân chuyên/ ‘Thăng’  kia thăm thẳm tầng trên/ Vì ai quy hoạch cho nên nỗi này?” – Tướng Thăng ra (ma) trận  —  (Nguyễn Thế Thịnh).

- Trình Chính phủ dự thảo nghị định miễn, giảm thuế (Tuổi Trẻ).

- Chính phủ và chính sách (Lê Anh Hùng) (Thông luận).

- Tưởng Năng Tiến: Thái Độ & Chế Độ (RFA’s blog).

- Đảng nào cho thanh niên Việt Nam?  —  (Chuacuuthe).

- Chánh án TATC Trương Hòa Bình: Tiến Sĩ hay Thạc Sĩ?  –  Tin thêm về ông Trung tướng CA – Chánh án Tòa án tối cao Trương Hòa Bình – (DLB).

- ‘Cưỡng bức giao thông thì người dân mới quen’ với lối hành xử coi thường tính mạng dân, khi vội vã đặt dải phân làn “cứng” đứt đoạn, gây bao nhiêu tai nạn, với cả 4 thanh tra viên của ông nữa (VTV1-Thời sự 19h, phút thứ 32), thưa ông phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (VNE).

- Từ “dân quân biển” đến “hiệp sĩ đường phố” – Vai trò Nhà nước ở đâu?  – (DLB).  – Chắc vì lực lượng bị thiếu hụt do những vụ kiểu nầy: Một cảnh sát bị chém khi làm nhiệm vụ (TP).  – Và bị khinh khi: Lại xuất hiện clip tát cảnh sát (TT).

- Quan chức và người đẹp: Đây là quyền của chúng tôi! (Lê Văn Út).

- Những ngày cuối của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn (1/2) – (TTHN).

- TQ thăm dò dầu khí ngoài khơi Campuchia – (BBC). Mời xem lại bài cũ: TQ tiếp tục viện trợ quân sự cho Campuchia – (BBC).

13h30′:

- Tân Hoa xã – Việt, Trung ký hiệp ước giải quyết các vấn đề trên biển: China, Vietnam sign accord on resolving maritime issues (Xinhua). – Việt – Trung tiến tới giảm căng thẳng trên biển: China and Vietnam Move to Reduce Tensions in South China Sea (NYT). “The agreement was signed in Beijing on Tuesday by Zhang Zhijun, a vice foreign minister of China, and his Vietnamese counterpart, Ho Xuan Son.” Vậy là Trương Chí Quân, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã ký với Hồ Xuân Sơn. – Việt-Trung dựa vào Luật Biển 1982 giải quyết tranh chấp biển (Tầm nhìn), chớ không phải dựa vào tình hữu nghị, 16 chữ vàng và 4 tốt?

- Học trên biển Đông và chuyện ở Hà Nội (TP).  – Chấn hưng môn sử, hướng tới biển Đông (TTVH).  – Chi tiền tỷ dựng kịch vì tình yêu Trường Sa (VTC).

- Tương lai Hoa Kỳ nằm ở Châu Á –  (NV). “Với Việt Nam, Ngoại Trưởng Hillary Clinton nhắc lại điều kiện để trở thành đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ: ‘Chẳng hạn, chúng ta đã cho Việt Nam thấy rõ rằng, việc thiết lập mối quan hệ đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ đòi hỏi họ cần phải có những cải tiến xa hơn trong việc bảo vệ nhân quyền và tăng thêm tự do chính trị’.” Tóm lược bài viết của bài Clinton đã điểm sáng nay: America’s Pacific Century (Foreign Policy).

- Wikileaks: Những phi vụ của Huỳnh Ngọc Sỹ  – (NV). “Lý do ông Sỹ được bảo vệ lên tới Bộ Ngoại Giao, là vì gốc bự dù to của ông này. Người bao che cho ông Sỹ không ai khác hơn là Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải, sếp lớn của Sài Gòn và là một ủy viên Bộ Chính Trị…”

- “Ăn” hôm nay, có tội với mai sau! (TVN). “Xét về mọi mặt, hai dự án thủy điện này đều nằm gọn trong khu vực rừng quốc gia và chưa phải là công trình quan trọng quốc gia, cũng không thuộc diện chủ trương của Quốc hội. Vậy tại sao lại phải cố làm cho bằng được, bất chấp những nguyên tắc quản lý Nhà nước?”Mời xem lại bài có liên quan: Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Sự thật ở đâu? (I) –  Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Cuộc chơi không sòng phẳng (II) (TVN).

- Phạm Nguyên Trường dịch: Nga và Trung Quốc: Công việc bây giờ là của các vị  –  (MSH/ BoxitVN).

- Video: Biểu tình chống Trung Quốc ở Munich, Đức (Mangroveleaf/ Youtube).

- Trần Khải Thanh Thủy:  Từ địa ngục tới thiên đường…(Kỳ 5) – (NV). Mời bà con xem lại các phần trước: Kỳ 1 –  (NV)  –  Kỳ 2  –  (NV) –  Kỳ 3   –  (NV) – Kỳ 4 – (NV).

- Điểm blogs: Những chuyện gây xôn xao dư luận giới blogger – (RFA).

- Mỹ-Trung tổ chức vòng tham vấn thứ hai các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương (DVT/THX).

- Kiểm điểm sự cố rò rỉ ở dự án Bô xít Tân Rai (VEF).

- Công bố 2.255 doanh nghiệp lạc hậu của Trung Quốc (TN).

- Hoan hô vi hành (Tầm nhìn).  – Một người dân dọn đường cho Bộ trưởng Đinh La Thăng vi hành (GDVN).  – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội: “Tôi đi xe buýt cũng… sợ mất vía!” (DT).  – ‘Cấm’ xe máy ở nội đô: Đi bằng gì? (VNN).  – Chi hơn một tỷ đồng mỗi ngày cho phân làn (TP).

- Vụ thẩm phán bị tố nhận tiền “chạy án”: Bị lừa hay “chạy án” ? (NLĐ).  – Tiền Giang: Có một đường dây lừa chạy án? (DV).

- Biểu quyết về đập nước trên sông Mekong có thể diễn ra trong tháng tới (VOA).

20h20′:

- Báo Trung Quốc đưa đậm về thoả thuận Biển Đông (VNE).

- Báo Ấn Độ đề cao vai trò của Việt Nam (VNE).

- Việt Nam và EU họp ủy ban hỗn hợp lần thứ tám (TTXVN).

- Thủ tướng thị sát vùng rốn lũ (VNN/Cổng TTĐT Chính phủ).

- Bị kỷ luật Đảng, có quyền khởi kiện ra tòa? (Bee).  – Có thể tố cáo qua email? (VNN).

- Ủng hộ Bộ trưởng La Thăng…giáng trần (Hiệu Minh).  – Bộ trưởng Thăng đề nghị tăng cường ‘giúp’ báo chí (VNN).

- Đà Nẵng: Gần 1.000 công nhân may mặc lãn công (PNTP).

KINH TẾ

- Lãi suất liên ngân hàng lên 19%/năm (Tuổi Trẻ).

- USD ngân hàng tiếp tục tăng (Dân Trí).

- Cần thêm biện pháp trị giá vàng (NLĐ).

- Thị trường bất động sản đang bất động – (RFA).

<- Có dấu hiệu làm giá thịt lợn (TQ).  – Thương lái làm loạn giá thịt (PLTP). – Thịt heo bình ổn giảm giá (TT). – Người chăn nuôi bị ép giá (SGGP).

- Đình chỉ thành viên HĐQT ORS của bà Huỳnh Thị Huyền Như (PLTP).

- Hàng trăm xe tải chờ bán sắn (TT).

- ĐÀI LOAN, NAM TRUNG HOA,  BẮC VIỆT NAM   VÀ MẠNG LƯỚI MẬU DỊCH ĐƯỜNG BIỂN  CỦA DÂN HẢI ĐẢO (NUSANTAO) (Gió o).

- “Khủng hoảng nợ ở châu Âu đã thành hệ thống” (TTXVN).

- Nga sẵn sàng mua nợ của Chính phủ Tây Ban Nha (TTXVN).

- Biểu tình khắp nước Pháp chống chính sách kinh tế khắc khổ  – (RFI).

- Cờ Hoa rũ liệt, Nga Hoa nhảy vọt? – (Dainamax).

- Trung Quốc biết khôn! Nhân dân tệ lên giá trước lúc Thượng viện Mỹ bỏ phiếu dự luật trừng phạt  – (RFI).

13h30′:

- Tái cấu trúc: Nhìn thẳng sự thật để vượt lên chính mình (TVN).

- Thực đơn ‘bồi bổ sinh lực’ cho nền kinh tế (VEF).

- Cắt giảm đầu tư công: Không khách quan do lợi ích cục bộ (Tầm nhìn).

- Đường sắt đô thị: mạnh ai nấy làm (SGTT).

- Phá sản hay mất chức? (TN). “Mất chức; không được mở chi nhánh, phòng giao dịch, đặt máy ATM trong phạm vi toàn quốc; thậm chí, có thể bị xử lý hình sự… nhưng một số ngân hàng (NH) vẫn chấp nhận để vượt trần lãi suất”.

- Tiếp tục điều chỉnh tỷ giá: Khổ vì đa mục tiêu! (VnEconomy).

- 48.000 DN phá sản không phải con số ‘bi đát’ (VEF).

- Loạn vàng, USD: Vòng luẩn quẩn hai giá (VEF).  – Khoảng cách giá vàng trong nước – thế giới lại bị nới rộng (VnEconomy).

- Giá thực phẩm: Hết lên đỉnh lại… xuống đáy! (DV).  – Người chăn nuôi lỗ nặng.

- Đừng đòi rẻ, phải làm sao để dân giàu lên chứ (Bee).

- Thượng viện Mỹ thông qua luật về chỉ tệ Trung quốc với 63 phiếu thuận và 35 phiếu chống (VOA).

20h20′:

- Đức và Việt Nam vừa ký hiệp định tài chính 450 triệu euro (NLĐ).

- Sức khỏe nền kinh tế, nhìn từ một con số “lạ” (VnEconomy).

- Lạm phát “kiểu Việt Nam”: Chuyên gia nước ngoài lên tiếng (VnEconomy).

- “Nợ của EVN tạo thành nợ dây chuyền trong Petro Vietnam” (VnEconomy).

- Hơn 10 tấn vàng bình ổn bán ra thị trường (VNE).  – Tìm “liệu pháp” đủ mạnh bình ổn thị trường vàng (TTXVN).

- 16 ngân hàng cam kết không lách trần lãi suất ngắn hạn (VNE).

- Có nên sợ “danh sách đen” chứng khoán? (VnEconomy).

- Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài (TBKTSG).  – Còn thứ gì mất nữa!

- Cao Bằng vẫn không ngừng “chảy máu” khoáng sản: Bài 2: 2.000 tấn quặng “vượt biên” mỗi đêm (SGTT).  – Bài 1: Khi thôn bản trở thành công trường

- Trung Quốc phản đối Mỹ vụ trừng phạt “tiền tệ” (TTXVN).  – THẤY GÌ QUA LUẬT VỀ CHỈ TỆ TRUNG HOA CỦA HOA KỲ?  —  (BS Hồ Hải).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Các di sản thế giới của Việt Nam (ANTĐ). – 16 khoảnh khắc tuyệt vời của các Di sản Việt Nam (Tin nhanh). =>

- Hành trình Việt Nam xanh tới Đà Nẵng (Tuổi Trẻ).

- GIẤY MỜI DỰ LIÊN HOAN CA TRÙ TOÀN QUỐC 2011 và chùm bài về ca trù (Nguyễn Xuân Diện).

- Phạm Xuân Nguyên khóc, cười với ‘Chuyện đời vớ vẩn’ (VTC).

- Vương Trọng: Đổi mới thơ và những điều ngộ nhận (Lê Thiếu Nhơn).  – THƠ NGHIÊM TRỌNG THẬT ! (Ngô Minh).  – BÊN LỀ HỘI THẢO (Văn Công Hùng) – Thạch Quỳ – Thơ miền Trung trong tiến trình phát triển thơ ca dân tộc –  Thưởng thức thơ bằng linh cảm hay ngoại cảm (Lucbat.com).

- Vương Ngọc Minh: thơ và chính trị, chuyện “bất khả tư nghị”  —  (Da màu).   - Vũ Trọng Phụng- Những gì còn lại  —  (Phan Thế Hải/ Phan Tất).

Phim thật, tựa giả  (VNN).

Nữ đạo diễn và cô xe ôm nổi tiếng (TT).

<- NGANG QUA BÌNH YÊN – (Mai Thanh Hải).

- Tưng bừng lễ hội Dinh Thầy Thím (NLĐ).

- CÓ MỘT ĐÀ LẠT Ở PHÍA NAM LUÂN ĐÔN  —  (Hợp lưu).

‘Thiên thần opera 11 tuổi’ lấn sân điện ảnh (VNE).

13h30′:

- Nhà nghiên cứu VH Giang Quân: “Trong tôi, Hà Nội lúc nào cũng đẹp” (TTVH).

- Tranh chấp ảnh giải phóng thủ đô: Bế tắc giải quyết (VTC).

- Theo dấu chân A Phủ: Hành trình ‘bò tứ chi’ và bất ngờ ở bản Lung Tang (TVN).

- Sợ phát khiếp vì kịch bản phim Việt hóa (VNN).

20h20′:

- Các Di sản thế giới tại Việt Nam  —  (Tranhung09).

- Tranströmer và “điều bí ẩn diệu kỳ”  —  (Anh Vũ).

- “Sao mai” Quang Hào: Mất ngủ vì bỗng dưng… “gặp” cụ Bùi Giáng (TTVH).

- Phim nội ăn khách: Giấc mơ có thật? (PNTP).

- Bình gốm trên 1.500 tuổi dưới sông Hương (VNE).

- Nhớ cây xoan (TTVH).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Giảm tải chương trình: Trách nhiệm không chỉ từ Bộ GD-ĐT (PNTP).

- Mục tiêu của Đại học tư thục? – (RFA).

- Chất lượng cao, thu tiền cao! (NLĐ).

- Loạn đào tạo ngành nghề (TN).

- Nguyễn Quang A: Lẫn việc do lú cái đầu (Bee). “Bộ GD-ĐT sẽ ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Bộ GD-ĐT có làm lẫn việc của xã hội dân sự hay không? Bộ này đã làm thay một số việc của các trường và xã hội dân sự, như quy định chương trình học hay quyết định nhân sự của các đại học…”.

- Không ế mới lạ! (NLĐ). “Việc mất cân bằng cung cầu nhiều năm liên tiếp tất yếu dẫn đến lượng hồ sơ dồn ứ khiến nhiều sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp, đất nước lãng phí nguồn nhân lực”.

- Nhiều giáo viên dạy hợp đồng bỏ nghề đi làm công nhân (Dân Trí).

- Giáo viên mầm non “đuối” vì quá nhiều việc (PLTP).   – Cải thiện ngay chế độ lương giáo viên mầm non (PLTP).

- Thư trao đổi với GS Alain Fenet (GDHĐ). Hic! Bà con ráng lượm trong mớ thông tin không rõ “đầu cua tai nheo” nầy những câu chữ đáng chú ý.  Ví như, đã đưa tin mừng “Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay, trong cuộc tiếp một số người trong đó có ba bạn nhóm Cánh Buồm của mình, đã công khai ủng hộ đề án của chúng mình” mà lại la “ơn Chúa”, khác chi gõ … búa vô đầu ông “tuyên giáo”? Hề hề! Ông Phó ban nầy hình như là ông Vũ Ngọc Hoàng?

- Tập thói quen đọc sách ngay từ thư viện trường (Thanh Niên).

- Tròng trành đò ngang đến lớp: Những bến đò rình rập tai họa (NLĐ).

- Đua nở dịch vụ học giùm (Ione).

- Đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên như thế nào? Kinh nghiệm thế giới (2) (Nghiên cứu GDVN).

- Những cuộc cách mạng của quả táo Apple – (RFI). – iPhone 4S phá vỡ kỷ lục đặt hàng của iPhone 4 (TN). – Apple tổ chức lễ tưởng niệm Steve Jobs vào ngày 19/10 (TGVT).

13h30′:

- Tuyển sinh xong lại… đóng cửa ngành – Kỳ 2: Đại học mọc như nấm (TT).  – Được gì từ nền giáo dục thừa đại học? (VNN).

- 3 kiến nghị về Luật Giáo dục ĐH của Hiệp hội các trường NCL (GDVN).

- Giáo viên thỉnh giảng phải là giáo viên trong biên chế (DT).

- Muôn vẻ nỗi khổ của giáo viên tâm lý (DT).

- Phụ huynh đòi… cưa bớt chân ghế (TP).

- Thương thay những đứa trẻ đến lớp vừa cõng chữ, vừa cõng em (GDVN).

- Lào Cai: Một giáo viên ngược đãi bố mẹ chồng (DT/LCO).

20h20′:

- Y tế học đường – những khoảng trống – Bài 1: “Ngực lép, lưng gù, bốn mắt”! (PNTP).

- Giảm hệ phổ thông còn 10 năm ?! (Zetamu).

- Học sinh, sinh viên học giỏi môn Lịch sử sẽ được học bổng (LĐ).

- Học sinh Hà Nội đi xe ngựa đến trường (VNE).

- NHÂN TÀI VIỆT Ở HẢI NGOẠI 7: Hai anh em người Việt đoạt Giải Eureka 2010  —  (Huỳnh Ngọc Chênh).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Hà Nội chi 24 tỷ đồng để phân làn 12 tuyến đường (VTC). – Phân làn giao thông: Phải thay đổi từ ý thức (ANTĐ). – Phân làn giao thông: Hà Nội quyết làm đến cùng! (TTVH).

- Vã mồ hôi với xe buýt (NLĐ).

- Đường sắt trên cao tối ưu hay cầu cạn tối ưu hơn ? (Lê Dũng).

- Tháng an toàn giao thông tai nạn vẫn không giảm (PLTP).

- Thanh tra, kiểm tra người nước ngoài làm việc tại TP.HCM (PLTP).

- Cứu tám ngư dân bị tàu hàng tông chìm (PLTP).

- Hội chẩn liên chuyên khoa cho chị Phượng (TT). – 10 chuyên gia giỏi hội chẩn cứu “cô gái 26 tuổi thành bà lão” (Dân Trí).

- Phỏng vấn GS-VS Dương Quang Trung, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và Chủ tịch Hội Y học TP.HCM: Cái hay “cá biệt” che cái dở “phổ biến”! (PLTP). “Một số bệnh viện ghép gan, thận, tim cho vài trường hợp tiêu biểu… được xem như thành tựu lớn; trong khi nghịch lý là những bệnh như tay-chân-miệng, sốt xuất huyết… để phát ra tràn lan. Nền y tế Việt Nam đang lấy những cái hay “cá biệt” để che đậy những cái dở “phổ biến”!”

- Hạ viện Thái Lan hủy họp vì lũ (Thanh Niên). – Hồi hộp chờ lũ (TT).

New Zealand tuyên bố thảm họa sinh thái (TT).

13h30′:

- Núi lở đè 11 căn nhà (TT).

- Vụ “ô tô điên”: Bác sĩ khai “gây tai nạn do xe bị sự cố” (NLĐ).  – Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở TP.HCM:Vì sao túi khí bung mà máy xe không ngắt? (TN).

- Lãnh đạo Phòng CSHS HN trả lời vụ van xin kẻ cắp trên xe bus (GDVN).

- Lao động Việt Nam bị bỏ tù tại Ả Rập Xê – Út: Sẽ thuê luật sư bảo vệ quyền lợi lao động bị bắt (TP).

- “Áp vong, nhập hồn” gây rối (NLĐ).

- Làm dâu xứ Hàn – Kỳ 1: Lạc lối ở Seoul (TT).

- Gặp ông lão đạp xích lô thuê chuyên cơ đi Đà Lạt (VNN).

20h20′:

- Bệnh tay chân miệng bùng phát: Ngành y tế sẽ công bố dịch? (PL&XH).  – Không công bố dịch tay-chân-miệng vì sợ mang tiếng yếu kém? (PNTP).

- Cột biển báo phân làn dễ gây tai nạn (TP).  – Hàng trăm tai nạn vì phân làn, vẫn đầu tư 24 tỷ?! (VnMedia).  – Phân làn đường: Bất công với xe máy.  – Chới với giao thông (TP).  – Cơ quan cắm cọc và đặt dải phân cách có phạm luật ?   —  (Lê Dũng).

- Lật mặt đường dây ‘hai ngón’ tinh vi ở Hà Nội (VTC).

- Vụ xe “điên” của bác sĩ gây tai nạn kinh hoàng: Không có dấu hiệu kẹt chân ga (NLĐ).

- Cô y tá lạnh lùng và lá thư cho Bộ trưởng (TTCT).

- Khi đàn bà canh bão (PNTP).

- Cấm xe máy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (NĐT).  – Hàng loạt tuyến phố Hà Nội cấm ô tô, xe máy (VnMedia).

- Nhiều y bác sĩ vẫn không từ chối phong bì (VNE).

QUỐC TẾ

- Miến Điện sắp có đợt ân xá lớn – (BBC). – Truyền thông nhà nước Miến Điện loan tin sắp thả hơn 6.000 tù nhân (VOA). – Miến Điện ân xá hơn 6.300 tù nhân  – (RFI). Tù nhân tại trại giam Insein ở Rangoon, ngày 17/5/2011 =>

- Cựu Thủ tướng Ukraina Tymoshenko bị kết án 7 năm tù về tội lạm quyền  – (RFI). – Ukraina xử bà Tymoshenko 7 năm tù  – (BBC). - Putin bất ngờ trước bản án 7 năm tù đối với bà Tymoshenko nhưng không biết có vị lãnh đạo VN nào thấy lo sợ, như với … dự án bô-xít chẳng hạn? (DT/AFP). – Moscow: Bản án đối với bà Tymoshenko là ‘chống Nga’ (VOA). – EU thất vọng trước bản án đối với bà Tymoshenko (VOA).

- Trung Quốc kêu gọi Syria đẩy nhanh cải cách (VOA). – Tổng thống Xyri chuẩn bị cho hiến pháp mới (Tin Tức).

- Libya: NTC chiếm trụ sở cảnh sát thành phố Sirte (TTXVN).

Hoa Kỳ phá vỡ âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Saudi (VOA).

- Hơn 7 tỷ đô la hợp đồng được ký ngay trước chuyến đi TQ của ông Putin  – (RFI). – Trung Quốc – Nga ký 16 thỏa thuận trị giá 7 tỉ USD (NLĐ).

- Hạt nhân, thương mại bao trùm chuyến đi Mỹ của TT Nam Triều Tiên (VOA).

- Phó Thủ tướng Ai Cập từ chức sau vụ biểu tình đẫm máu (VOA).

- NATO chỉ trích Pakistan trong lúc Hoa Kỳ mềm mỏng hơn (VOA).

<- Nghi can tội ác chiến tranh Mladic phải nhập viện vì bị nghi viêm phổi (VOA).

- Tỉnh trưởng Pakistan thoát chết trong một vụ tấn công bằng rocket (VOA).

- Cử tri Liberia đi bầu lần thứ nhì thời kỳ hậu nội chiến (VOA).

- Tổng thống Estonia tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 (VOA).

- 2 vụ nổ làm rúng động Bhutan trước đám cưới của nhà vua (VOA).

- Ân xá Quốc tế: LHQ cần bảo vệ tính chí công vô tư của Tòa án xử Khmer Đỏ  – (RFI).

- LHQ yêu cầu Bắc Triều Tiên cho các tổ chức cứu trợ tự do đi lại  – (RFI).

- Chính phủ Slovakia dọa từ chức nếu Quốc hội không thông qua FESF  – (RFI).

- Nước Nga : Sự tụt hậu đáng buồn  – (RFI). =>

- Liên Xô qua ô cửa tàu hỏa năm 1975 (Kichbu/ru-railway.livejournal.com).

- Wikileaks – động cơ bất lương và thông tin không mới (Lý Toét).

- Anh Quốc sẽ hạn chế nhập cư  – (RFI).

- Biểu tình lan rộng ở Mỹ (NLĐ).

13h30′:

- Mỹ phá âm mưu ám sát Đại sứ Ả Rập Xê Út (TN). – Phá vỡ âm mưu của Iran ám sát Ðại sứ Ả Rập Saudi tại Mỹ (VOA). “Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba là âm mưu được thành hình, bảo trợ và điều khiển từ Iran. Ông nói thêm Washington buộc chính phủ Iran phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ”. – Vệ binh Cách mạng Iran có vai trò âm mưu khủng bố (VOA).

- Libya: Phe NTC chiếm trụ sở cảnh sát ở Sirte (VOA).

- Lực lượng Syria bố ráp gây chết người tại Homs (VOA).

- Bầu cử ở Liberia kết thúc trong ôn hòa (VOA).

- Người Cơ Đốc Giáo Ai Cập: Ðòi hỏi bình quyền chưa được đáp ứng (VOA).

- Hoa Kỳ cam kết giao tiếp nhiều hơn với Lào  (VOA).

- Nhà lãnh đạo đối lập Ấn Độ bắt đầu cuộc vận động chống tham nhũng (VOA).

- Thị trấn miền bắc kỷ niệm 150 năm ly khai khỏi nước Mỹ (VOA).

- Mỹ lại kêu gọi TQ tôn trọng quyền các sắc tộc thiểu số (VOA).

- Sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan trên đà gia tăng (VOA).

- Tàu sân bay USS Carl Vinson ở “Tuần lễ Hạm đội San Francisco 2011″ (Petrotimes).  – Khám phá bên trong bảo tàng chiến hạm của Mỹ (GDVN).

- Belarus đồng ý để Nga xây nhà máy điện hạt nhân (TN).

- Israel xin lỗi Ai Cập vụ giao tranh gây thương vong (TTXVN).

- Cuộc đời chìm nổi của ‘Nữ hoàng khí đốt’ (VNE).

20h20′:

- Iraq: Hai vụ đánh bom, nhiều người thiệt mạng (TP).  – Iraq: tấn công cảnh sát trên toàn thủ đô, 17 người chết (TT).

- Nga lên án việc buộc tội cựu Thủ tướng Ukraine (VOV).

- Rúng động những màn tra tấn tù nhân ở Afghanistan (VTC).

- FBi bị kiện vì chế hình bin Laden từ nghị sĩ Tây Ban Nha (NLĐ).

- New Zealand bắt giữ thuyền trưởng liên quan đến vụ tràn dầu (DVT/RIA).

- Nhật quyết không cắt giảm ngân sách QP năm thứ 10 liên tiếp (GDVN/Asia News).

- Vì sao Nga chưa thể triển khai hệ thống tên lửa S-500? (GDVN).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 11/10/2011;  + Tài chính kinh doanh sáng – 11/10/2011;  + VHSKNV: Giáo sư Hồ Ngọc Đại.

* RFA: + Sáng 11-10-2011

Tối 11-10-2011

* RFI: 11-10-2011

186 phản hồi to “Tin thứ Tư, 12-10-2011”

  1. Khách đã nói

    Thông Báo các Khóa Học 2011

    Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2011. Các khóa học dưới đây được cung cấp miễn phí cho các học viên.

    Ghi chú: Học viên chỉ có thể ghi danh cho một trong hai lớp trong cùng một thời gian mà thôi (khi đến ngày ghi danh, chức năng ghi danh sẽ được hiển thị ở bên dưới cột bên trái).

    CÔNG DÂN HỌC

    1.Khóa Công Dân Học CDH430-111 sẽ được khai giảng ngày 23 tháng 2, 2011. Thời hạn ghi danh: 22/1/11 – 22/2/11. Học trình là 18 tuần, từ 23/02/11 – 22/06/11.

    2.Khóa Công Dân Học CDH430-211 sẽ được khai giảng ngày 3 tháng 8, 2011. Thời hạn ghi danh: 2/7/11- 2/8/11. Học trình là 18 tuần, từ 3/08/10 – 30/11/11.
    KINH DOANH CĂN BẢN

    1.Khóa Kinh Doanh Căn Bản BUS1301-111 sẽ được khai giảng ngày 23 tháng 2, 2011. Thời hạn ghi danh: 22/1/11-22/2/11. Học trình là 9 tuần, từ 23/02/11 – 20/04/11.

    2.Khóa Kinh Doanh Căn Bản BUS1301-211 sẽ được khai giảng ngày 11 tháng 5, 2011. Thời hạn ghi danh: 25/4/11-10/5/11. Học trình là 9 tuần, từ 11/5/11 – 6/07/11.

    3.Khóa Kinh Doanh Căn Bản BUS1301-311 sẽ được khai giảng ngày 3 tháng 8, 2011. Thời hạn ghi danh: 11/7/11-1/8/11. Học trình là 9 tuần, từ 3/08/11 – 21/9/11.

    4.Khóa Kinh Doanh Căn Bản BUS1301-411 sẽ được khai giảng ngày 19 tháng 10, 2011. Thời hạn ghi danh: 28/9/11-18/10/11. Học trình là 9 tuần, từ 19/10/11 – 14/12/11.

    5.Khóa Kinh tế Học Vĩ mô, ECON1301 sẽ được khai giảng ngày 19 tháng 10, 2011. Thời hạn ghi danh: 19/9/11 – 18/10/11. Học trình là 8 tuần, từ 19/10/11-30/11/2011.

  2. Các bác thông cảm! Nhìn cái mặt họ Hồ kia em đã té đái ra rồi nên em hổng dám bắt hai tay như ông Hải bèn túm phía trên kia em tưởng nó lấp đi chứ. Tổ mẹ cái thằng phó nhay đi theo em kia, sao nó ngu thế nhở .Mới lại em cũng không dám mà bỏ caí tay kia ra, ngỗ nhở phật ý chúng nó bỏ thuốc độc vào món “vô mao”, ý lộn món “không lông thái” chớ, ý lôn nữa món “không tâm đức”, ý lại lộn lại lộn cái món của anh ba sàm hẹ hẹ!Em tuy già hơn putin thật đấy nhưng em không muốn chết bây giờ, em còn “đói quá mấy anh ơi, em thương cải dải biển đào, một lòng anh hai thấy, thấy anh hai thương …”

  3. hahien đã nói

    Báo ta thì đăng: Tổ chức Ân xá quốc tế hôm qua kêu gọi chính quyền Canada bắt và truy tố cựu tổng thống Mỹ George W. Bush vì vi phạm nhân quyền:

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/cuu-tong-thong-bush-bi-yeu-cau-truy-to/

    Còn báo Tây thì đăng: Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi tự do cho Điếu Cày:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/05/110511_ai_dieucay.shtml

    He he, còn cái tổ chức Ân xá này nó “vô chính trị”, “ta” hay “địch” nó cũng chẳng nể nang gì!

  4. Bạn bất bình về một việc làm hay lời nói nào đó thì hãy gửi bài viết về cho chúng tôi đăng tải . Điều mà bạn bất bình có thể làm cho người khác bất bình , nhưng không sao vì có tranh cãi mới tìm ra chân lý!

    Tranh cãi để tìm ra chân lý , đó là mục đích tôn chỉ của trang web Phản biện & Bình luận mà một nhóm người chúng tôi đã lập ra

    Xin bắt đầu bằng những câu chuyện của đất nước trước khi giới thiệu về chúng tôi . Xin trân trọng và cảm ơn!

    Địa chỉ liên lạc với chúng tôi : Phanbienbinhluan@yahoo.com

    • khách đã nói

      Biết ông là ai mà gửi bài ??? HẢ ?? Gửi trên ABS cũng đủ rùi !

  5. Cỏ 3 Lá đã nói

    Gương kia ngự ở trên tường

    Thế gian ai ngực được dường như ta.”

    Té ra tội người đẹp là vì có bộ ngực quí hiếm, phải không phải không ?

    ( VOA)

    Chính xác ,thành thực mà nói thì cặp bưởi của LNK hấp dẫn khôn cưỡng! :-)

    • DOQUOCMINH đã nói

      Hỏi gương ngự ở trên tường
      Có ai lấy ngực làm giường như ta?.

  6. Cỏ 3 Lá đã nói

    Chào BTV ngày mới:
    http://htka.hu/wp-content/uploads/2010/06/SAAF-Cheetah_E-001.jpg
    http://www.kewlwallpapers.com/bulkupload/133/Animals/High%20Velocity%20Cheetah.jpg
    http://static.tumblr.com/zew6gj7/zbblgcwxn/cheetah3.jpg

    Bác BTV có thể đăng kí TK ở Tumblr.com để làm kho ảnh dữ liệu ,Máy chủ của nó hình như thuộc amazon.com (?)

    BTV: Cám ơn bác!

  7. Cỏ 3 Lá đã nói

    A: Alo ,trang xyz.com anh vô không được…
    B: Ủa ,sao kỳ vậy?…Anh vô ABS đi ,có link sẳn đó!
    ————-
    C:Alo! Chỉ tui cài cái proxy gì đó nghen,khi nào rảnh làm vài chai?Trang adt.net die rồi mày ơi!
    A: Ok,ok …mà cài chi pa,vô ABS rôi link adt.net
    C: Oh,vậy hảh…
    ————–
    F: Xạo ,mày đọc nó ở đâu vậy?
    B: Xạo chết liền ,mày vô ABS coi đi…
    ————–
    M: Rảnh kon cài giúp chú cái máy nha, sao không vô được trang acb.org vậy?
    T: Chú down Ultralsurf về mà xài
    M: Ultralsurf là gì vậy?
    T: Thôi ,chú vô ABS đi ,link sẳn đó
    —————
    X: ABS là gì vậy bạn?
    Y: Đi mà hỏi Google
    X: Ờ ..ờ…wow mấy cái này cũng cho đăng nữa hả bạn?Hồi nào giờ mới biết đó nghen …hay quá!
    ————– :-)

  8. củ cải đã nói

    lại một cái bắt tay..
    ngưu thì chắc tầm ngưu
    mã thì..đúng tầm mã
    toàn là bọn đồng mộng đồng sàn
    phụng thiên thừa vận…hoàng đế chiếu viết
    thiên duyên sở định…trung cộng là …cha
    16 chữ vàng,thầy trò…đắc ý
    có qua có lại mới toại lòng nhau
    ấy vậy mà…chào anh em mới qua
    đảng anh…đảng em..cũng về một lối
    một bồ cái lý..dân nước em
    không bằng một tí cái tình…anh đào …ạ
    biển của anh…anh cứ đi
    đường của anh …anh cứ tiến
    em thương anh lắm…đừng cắn em đau
    dạ thưa anh…chào anh em mới qua
    em là trọng lú
    hòa thượng trọc đầu
    rờ đầu không hiểu
    tóc mình ở đâu…OK

    CHÀO ANH EM MỚI QUA

  9. Khách đã nói

    Mục 2. trong bài “Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung” viết:
    “Trên tinh thần tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác như lịch sử…, đồng thời chiếu cố đến quan ngại hợp lý của nhau”
    Không hiểu “các yếu tố liên quan” là những gì mà phải bí mật nằm trong cái dấu ba chấm hững hờ, tuy nhỏ vậy nhưng muốn nhét bao nhiêu vào cũng vừa cả đấy?!?
    Thân chào ABS và bà con.

  10. Trần Quốc đã nói

    Dù thông thường các văn bản nói về Nguyên tắc không đi sâu vào các chi tiết, nhưng trong ‘ Nguyên tắc giải quyết vấn đề biển Đông’ mới ký giữa . Trọng và ô. Đào, không thấy đề cập Hoàng Sa, Trường Sa, đường lưỡi bò , cam kết không sử dụng vũ lực đối với biển đảo biển Đông. Có nghĩa chỉ nói chung chung về vấn đề biển Đông mà lập lờ không xác định rõ ràng cụ thể những điểm, những vấn đề điểm cần giải quyết trong vấn đề biển Đông rồi mới đề ra nguyên tắc.

    Thiển nghĩ, bản Nguyên tắc này chỉ có lợi cho Trung Quốc, vì nó không ràng buộc được gì về mặt pháp lý đối với TQ trong việc giải quyết các vấn đề về biển Đông. Cảm giác TQ lần này giả vờ hữu hảo với ý đồ lừa ta, lợi dụng ta trong việc ký bản Nguyên tắc này để rồi sau đó lấy cớ sinh sự và lý sự đối với sự can dự của Mỹ ở biển Đông và ngăn trở quan hệ Việt – Mỹ.

  11. Khách đã nói

    Nhà thầu Tổ hợp bauxite Tân Rai cần kiểm điểm
    “Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Ban Quản lý dự án và Nhà thầu xây dựng dự án Tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì để xảy ra sự cố rò rỉ xút ra môi trường.”

    Hài vãi đái !
    Thế kiểm điểm nó đã xin phép lãnh sứ quán nó chưa ?

  12. Đoán Toàn Sai đã nói

    Nhà em nghĩ mãi mà không hiểu nổi ý nghĩa chuyến đi của bà Thủ tướng Đức Merkel sang Việt nam, bác nào có thể lý giải không ạ ? Tự nhiên lại ký đối tác chiến lược …?
    Em đoán bừa ( nghề của em mà lỵ ) : hay là nước Đức cảm thấy có lỗi với nhân dân Việt nam, vì đã sinh ra 2 cái ông râu rậm ( Marx, Engels ) mà tư tưởng và học thuyết của họ đã làm bao nhiêu Dân tộc trên thế giới khốn khổ ?
    Cũng không đúng lắm vì nếu vậy bà Merkel phải qua Cuba và Bắc triều mới phải đạo

    • Bóng tối đã nói

      Lần nầy bạn đoán sau là cái chắc ,người Đức đâu có biểu người VN học theo hai ông Marx và Engels mấy ông tui đi học khôn thấy bộ sách viết những lời lẽ cao siêu quá bèn mang về VN nghiên cứu chứng tỏ ta đây nhiều chữ trong khi hai ông còn chưa chắc mình viết đúng
      Ở VN có nhiều truyện ngụ ngôn viết về mấy thằng ngu lên tỉnh học khôn , bạn chịu khó tìm mua về mà đọc buồn cười lắm

  13. [...] Điểm Tin thứ Tư, 12-10-2011 Posted on Tháng Mười 12, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews on [...]

  14. NVX đã nói

    TC ăn cắp công nghệ sản xuất động cơ phản lực của Nga:
    = tiếng Nga:
    http://inosmi.ru/fareast/20111012/175896369.html
    = tiếng Anh:
    http://www.strategypage.com/htmw/htwin/articles/20111011.aspx
    Tóm lược:
    Có 2 loại động cơ phản lực TC mua của Nga: AL-31 (3,5 triệu USD/động cơ, 2.000 giờ hoạt động) cho tiềm kích J-10, J-11 và RD-93 (2,5 triệu USD/động cơ) cho tiềm kích JF-17; [phiên bản RD-33 dành cho Mig-29].
    Các động cơ mà TC nhái từ Nga là WS-10 và WS-13 có số giờ hoạt động rất thấp.
    Nga đã bán cho TC hơn 1.000 động cơ loại AL-31 và TC muốn mua thêm hàng trăm chiếc nữa, có lẽ sau khi mua về sẽ xẻ ra để sao chép công nghệ.
    Việc sản xuất động cơ phản lực cho máy bay tiềm kích khó hơn cho máy bay dân dụng rất nhiều.
    Nhận xét:
    Nguyên lý hoạt động của động cơ phản lực ai cũng biết.
    Cái khó là:
    1. Vật liệu chế tạo động cơ: rất khó ăn cắp vì kỹ nghệ luyện kim không thể một sớm một chiều ăn cắp được,
    2. Công nghệ chế tạo dựa trên bản vẽ chi tiết công nghệ: hầu như không ăn cắp được vì chỉ có trưởng công trình mới có bản vẽ chi tiết toàn bộ. Hơn nữa có những chi tiết không có trong bản vẽ thiết kế.
    Có thể ăn cắp và chế tạo được động cơ phản lực nhưng nó hoạt động không tin cậy (nghĩa là có thể ngừng hoạt động bất kỳ lúc nào)—> rất nguy hiểm. Trường hợp này là của động cơ dòng WS của TC đang dùng.

  15. Chích Chòe Lửa đã nói

    Tam Quốc thời nay:
    Phú Trọng cầu thân Cẩm Đào:
    Mưu sĩ bàn tính nhân dịp này phục binh đè bẹp Phú Trọng, nhưng đến khi thấy bên cạnh Phú Trọng một viên đại tướng, khí phách hiên ngang, thần sắc hiển hách, tay cầm trường thương Ấn Độ.
    Cẩm Đào quay qua hỏi tả, hữu: Người này là người nào?
    Tả, hữu bẩm: Dạ thưa đại tổng người này là người nói ‘một con sâu đã muốn chết rồi huống chi một bầy sâu’.
    Cẩm Đào nói: Con người này dũng khí hơn người các ngươi chớ có kinh suất. Bầy tôi hiểu ý luôi xa.
    Cẩm Đào sai người mang sáu văn kiện ra kí với Phú Trọng mà lòng không vui.
    Đêm về ngửa mặt lên trời
    Cẩm Đào than thở ‘Trời sinh Trung sao còn sinh Ấn’

  16. Bình Loạn Viên đã nói

    “… thái độ tay Đào vẫn rất khó chịu, trịch thượng như khi đón đoàn (cố tình để gây áp lực, đồng thời làm vừa lòng giới diều hâu trong nước?).”

    Tôi có cảm giác tay Đào cố nhịn cười để làm ra bộ nghiêm túc nên trông mới căng thẳng như thế, trong bụng hắn nghĩ: mới dọa có tí mà cuống hết cả lên, tự cho cả tay vào quần mình mà … bóp, vừa đáng ghét vừa đáng yêu thế, cắn cho một cái vào má bầy giờ, hè hè.

  17. DOQUOCMINH đã nói

    - Thủ tướng thị sát vùng rốn lũ (VNN/Cổng TTĐT Chính phủ): Phải chăng “cậu đánh máy” ghõ thừa chữ LŨ/hoặc thiếu một cụm từ NÀO ĐÓ sau chữ lũ (lũ gì đó)?.

  18. DzNT đã nói

    Hề hề…không biết là do anh đánh máy hay sao mà “từ địa ngục tới thiên đường – kỳ 5″ khi đọc lại là của kỳ 3. Nhờ BTV xem lại với hi. Đang đọc thấy rất hay tự dưng đến phần 5 thì ….Hề hề… Phiền các bác.

    BTV: Cám ơn bác. Link bị lỗi, thường khi bị lỗi nó chạy lung tung, link qua proxy thì kỳ 3, còn link không qua proxy vẫn là kỳ 5. Tôi đã sửa 2 lần rồi, hy vọng lẫn này nó không chạy qua kỳ 3 nữa. Bác xem các link RSS bên cột trái, những link báo “Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau“, khi bấm vào thì nó vẫn quay lại blog này.

    • DzNT đã nói

      Hề hề…OK rồi bác BTV nờ. Cám ơn bác nhìu. Mà nhà cháu còn thanh niên bác nợ. He

  19. Trần Mai đã nói

    ĐẢNG ĐANG ĐI VÀO LỊCH SỬ
    Sau ngày thống nhất đất nước, chính phủ Trung Quốc đã từng gây ra các cuộc chiến năm 1979 ở biên giới, năm 1988 ở biển Đông, và các vụ cắt cáp thăm dò dầu khí, bắt ngư dân, tịch thu tài sản… Cho nên:
    - Trong thâm tâm của mọi người dân Việt đã và đang xem Chính phủ Trung quốc là kẻ thù xâm lược của dân tộc – dù họ có nói hay không nói ra
    - Trong khi đó, ĐCS VN vẫn cứ xem Chính phủ Trung Quốc là bạn bè tốt, là hữu nghị vàng, là đất nước vĩ đại, là đối tác toàn diện và còn tạo điều kiện cho họ giáo dục cho nhân dân ta …
    Vì vậy mà khoảng cách giữa Dân đối với Đảng ngày càng rộng. Nó đã làm cho những Đảng viên dần mất niềm tin vào Đảng. Thậm chí những người đã từng trung thành với Đảng, đã đổ mồi hôi, xương máu cho Đất nước cũng dần dần xa Đảng.
    Lịch sử đang xóa dần vai trò của Đảng CS đối với Dân tộc VN. Vai trò đó sẽ lu dần, mờ dần…đến một lúc nào đó sẽ không còn ai thấy nữa.
    Lịch sử sẽ đưa nó đi vào…Lịch sử

    • Khách đã nói

      Xem tin tức TQ đón tiếp ông Trong, tôi thấy họ nhắc nhau nhiều đến 4 tốt: đồng chí, láng giềng, bạn bè, đối tác.
      Nhưng cái mà tôi thấy khốn nạn nhất, đểu nhất là cái tình…anh em, cái tình đồng chí “anh em” này…lại được phát ra từ mồm của một người Việt “lú”.
      Bốn cái quan hệ mà TQ đưa ra, người ta có thể thay đổi, từ bỏ,… chứ đã là anh em rồi thì bất khả kháng, không có đường nào khác là sống chết có nhau
      Một giọt máu đào hơn ao…Biển Đông chỉ là ao nước lã ?.

      • Trần Mai đã nói

        Quan hệ Việt – Trung là “tài sản”.
        VN ta còn nghèo nên cần tài sản. Nhưng, VN không cần đến mức là phải cắn răng để ngậm cái nỗi nhục Quốc thể.
        Lịch sử của Dân tộc VN ta là thà hy sinh, chịu nghèo khổ và thậm chí chấp nhận mất tất cả để “làm lại từ dầu” chứ không chấp nhận mất một tất đất, không khuất phục trước quân xâm lược. Đối với Dân tộc VN không có tài sản nào quý giá bằng dãi đất hình chữ S mà Cha, Ông ta đã xây dựng nên.
        Trên thế giới, Đất nước nào cũng được tạo dựng lên bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí là xương máu của tiền nhân. Dù chỉ là một tất đất, ai đã dâng đất đó cho nước ngoài đều được nhân loại gọi là phẩn quốc. Mọi người dân của Đất nước đó đều có thái độ rõ ràng đối với bản thân, với người thân và cả gia tộc họ.
        Lịch sử của thế giới đã chứng minh không sớm thì muộn là: Kết cục của những kẻ phản quốc và gia tộc của họ đều rất thể thảm

    • Khách đã nói

      Những ai có ông cha bị TQ giết mới thấy hận chứ chúng nó có lẽ là không . Hiện tượng phản ảnh lên bản chất đâu phải chúng nó không biết, những việc vừa rồi đã xảy ra trên Biển Đông và lịch sử cũng đã xảy ra rồi đâu phải chúng nó không biết . Thật khốn nạn cho cái lũ bất hiếu vô liêm sỉ ,người dân sẽ mãi mãi nguyền rủa chúng nó , vì dân tộc cái đéo gì khi một đám quan tham nhũng còn chưa giải quyết xong

      • Trần Mai đã nói

        Đã nằm trên đỉnh cao trí tuệ thì cái gì mà họ không biết.
        Ai mà cái gì cũng biết thì chắc chắn sẽ có một thứ họ không biết.
        Đó là cái Nhục!
        Người xưa đã dạy rằng: Không biết nhục thì không phải con người

  20. khách đã nói

    Người đứng đẩu đảng cầm quyền Ân độ có tiếp CT nước Trương Tấn Sang không ?

  21. Khách đã nói

    Đọc Hồ sơ Wikileaks: Những phi vụ của Huỳnh Ngọc Sỹ » (có liên quan đến Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải)
    http://www.danchimviet.info/archives/43871

    nghĩ không biết đất nước Việt Nam có bị diệt vong không nếu vẫn tiếp tục ở trong hệ thống này?

    lại nhớ đến câu nói của Trịnh Châu Vĩnh, người sáng lập Tập đoàn Huyndai nổi tiếng của Hàn quốc:

    “Có đất nước phát triển, có đất nước thụt lùi, có đất nước diệt vong. Vật điều gì đã làm cho đất nước này phát triển, còn nước khác diệt vong? Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi là tinh thần và thái độ của chính phủ nước ấy, của doanh nghiệp và người dân nước ấy.

    Nếu chính phủ không trong sạch thì tiêu cực sẽ lan sang doanh nghiệp và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, và sự bất chính sẽ trở thành một phong trào. Một xã hội như vậy thì không thể kích thích doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và cũng không phát huy được năng lực của nhân dân.

    ….

    Chúng ta hãy nhìn Nhật Bản, một cường quốc kinh tế của thế giới, đất nước này phát triển phồn vinh và hùng mạnh vì có ít tiêu cực….

    …Singapore là một đất nước rất nhỏ bé, tài nguyên thì ngay cả nước uống cũng không có, cái duy nhất mà người dân nước này có chỉ là không khí…Thế mà người dân Singapore lại có thể sống một cách giàu có. Chính là vì chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân nước này trong sạch…

    …Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghe một đất nước , một xã hội , một doanh nghiệp nào đó không trong sạch mà phát triển được.”

    Trích tự truyện “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” của Trịnh Châu Vĩnh, người sáng lập Tập đoàn Huyndai của Hàn Quốc.

    BTV: Bài đó đã cón điểm trong bản tin trưa, trên báo Người Việt đó bác.

  22. Cỏ Gai đã nói

    Lý do ông Sỹ được bảo vệ lên tới Bộ Ngoại Giao, là vì gốc bự dù to của ông này. Người bao che cho ông Sỹ không ai khác hơn là Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải, sếp lớn của Sài Gòn và là một ủy viên Bộ Chính Trị, bản công điện viết.

    Không những thế, con trai ông Sỹ chuẩn bị lấy con gái ông Hải, do đó “mối liên hệ giữa Sỹ với Hải đã thân tình còn sắp thân tình hơn,” ông Fairfax viết.


    (NGUOIVIET)
    VQHN-cựu TBT

  23. khách đã nói

    Bộ công an đã chi nhiều ngoại tệ cho người sang Đức xử lý các người Biểu tình chống TQ !

  24. Minhhoang đã nói

    Nghe nhạc đêm trường-Đêm trường nghe nhạc

    Bạn Bè Của Tôi

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XKGbakc8bb

    Bạn bè của tôi là nhân chứng cho cả thế hệ này
    Mười thằng bạn thân, mười con số trong một kiếp trần
    Thằng thì đã khuất bỏ mạng rừng xanh
    Thằng thì cụt mất cánh tay của anh

    Bạn bè của tôi,
    Từng chiếc lá trong trận bão dân tộc
    Tuổi trẻ đôi mươi bị lãng phí như cỏ rác thôi
    Thằng thật tài ba thì đạp xích lô
    Còn thằng giàu cha là thằng ma cô

    Ai thấu cho oan khiên này
    Người có lắng nghe
    Tiếng ai than dài
    Thuyền nào cứ trôi dạt
    Để ai khóc trong cười
    Ngổn ngang những bóng đời
    Chẳng thiết ngày mai

    Bạn bè của tôi đi lây lất trong cuộc sống vô vọng
    Từng ngày từng đêm
    Mờ đôi mắt vì một miếng ăn
    Thằng thì nghèo tơi gục đầu trần ai
    Còn thằng làm oai cũng chỉ loay hoay

    Bạn bè của tôi
    Bị chia cách theo làn ranh căm hờn
    Mười thằng bạn thân
    Nào có biết thương và ghét không
    Thằng ngụy gần điên nằm tù mục xương
    Còn thằng đảng viên sống trong ân hận

    (Hát Đ.K.) và để chấm dứt

    Bạn bè của tôi
    Bạn bè của tôi
    Bạn bè của tôi
    (

    Bạn bè của tôi là nhân chứng cho cả thế hệ này
    Mười thằng bạn thân, mười con số trong một kiếp trần
    Thằng thì đã khuất bỏ mạng rừng xanh
    Thằng thì cụt mất cánh tay của anh

    Bạn bè của tôi,
    Từng chiếc lá trong trận bão dân tộc
    Tuổi trẻ đôi mươi bị lãng phí như cỏ rác thôi
    Thằng thật tài ba thì đạp xích lô
    Còn thằng giàu cha là thằng ma cô

    Ai thấu cho oan khiên này
    Người có lắng nghe
    Tiếng ai than dài
    Thuyền nào cứ trôi dạt
    Để ai khóc trong cười
    Ngổn ngang những bóng đời
    Chẳng thiết ngày mai

    Bạn bè của tôi đi lây lất trong cuộc sống vô vọng
    Từng ngày từng đêm
    Mờ đôi mắt vì một miếng ăn
    Thằng thì nghèo tơi gục đầu trần ai
    Còn thằng làm oai cũng chỉ loay hoay

    Bạn bè của tôi
    Bị chia cách theo làn ranh căm hờn
    Mười thằng bạn thân
    Nào có biết thương và ghét không
    Thằng ngụy gần điên nằm tù mục xương
    Còn thằng đảng viên sống trong ân hận

    (Hát Đ.K.) và để chấm dứt

    Bạn bè của tôi
    Bạn bè của tôi
    Bạn bè của tôi
    (NS Phan Văn Hưng & Nam Dao)

  25. chichchoe đã nói

    Soi kỹ thấy lúc từ bục chào cờ đi xuống Bác Trọng có vẻ lập cập,khi chào cờ xong để duyêt đội danh dự ,tay trái bác vung rất khỏe tay phải có vẻ ý tứ sợ huých phải ông anh?Măt bác Đào lúc gặp bác Trọng tưởng bác bị bệnh co cơ không giãn được hóa ra găp anh cả Pu tin măt bác nở như ngô rang?Lúc đi vào phòng hội đàm thấy đoàn ta đi hệt như giao thông Hà nội,nhốn nháo thì đúng hơn.Mặt bác Trọng cố cười thật tươi nhưng vẫn thấy sao ấy,có lẽ vì học thuộc bài phát biểu lên căng thẳng lúc gặp nhau?Anh em tối lửa tắt đèn có nhau việc mô phải sợ?Nghe nói thuốc chữa tai biến mạch não của Tầu rất hiệu nghiệm nhờ các bác trong đoàn mang nhiều về để giá nó hạ chứ Hà nội đắt quá.Đúng như anh Vịnh nói: chuyến này “Cả hai cùng thắng….”????

    • DOQUOCMINH đã nói

      Tôi chợt giật mình khi đọc phản hồi trên của bác (về mối tình 2 đảng Việt -Trung),đoạn”anh em tắt lửa tối đèn có nhau …”.Ừ,sao lại không “có nhau”trong môi trường sáng sủa vậy cà?,cứ như lũ dơi,chuột không bằng!?.

    • Khách đã nói

      Đúng như anh Vịnh nói: chuyến này “Cả hai cùng thắng….”????
      ………….
      còn đất nước thì kệ chúng mày !

  26. quetrac54 đã nói

    1000 NAM NO LE GIAC TAU DA QUA ROI !!!
    ANH TRONG LU CANH GIAC NHE…
    TAU THAM NHO LAM DAY ????
    CHANG TU TE GI DAU ????
    DUNG CO :
    NO THAN TRAO TAY GIAC…
    MUON MUON DOI CON CHAU LAC HONG MAI CHUI CHO….

  27. Lợn Lai đã nói

    Anh Ba điểm tin này

    http://bee.net.vn/channel/2043/201110/dung-doi-re-phai-lam-sao-de-dan-giau-len-chu-1814483/

    “Anh thu nhập không đủ mua nhà thì không phải tìm cách dìm giá nhà xuống, mà phải từng bước tăng thu nhập lên. Làm sao phát triển kinh tế, tăng thu nhập của người dân đáp ứng thị trường” – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam.”

    Nghe muốn “lộn mửa” tức chết đi được với quan chức Việt Nam

    Cái người dân cần là giá đúng chứ không phải giá rẻ đến mức doanh nghiệp chịu lỗ. Thử xem giá BĐS hiện giờ cõng bao nhiêu phần tham nhũng, đầu cơ thổi giá, quản lý kém v.v. mà bắt người dân phải chấp nhận?

    Xin hỏi ông Nam, lương thứ trưởng của ông có đủ mua nhà thu nhập thấp không? vậy sao ông có nhà đất to thế, ông vươn lên làm giàu để có nhà đất đó bằng cách nào để chúng tôi học tập? Tôi dám cá thu nhập chính của ông là từ phong bì của các doanh nghiệp mà tiền đó đều được tính vào giá bất động sản mà ông khuyên người dân chấp nhận đấy ông Nam ạ.

    • Dânđen đã nói

      Hơi đâu mà nóng giận , lời nói không mất tiền mua , lâu nay bọn họ có ai nói đúng bao giờ đâu nói xạo nói điêu đủ kiểu chỉ nói cho hết nhiệm kỳ đến nhiệm kỳ sau tính tiếp, còn việc làm thì ai làm người đó biết , tham ô hay tham nhũng cậy quyền ỷ thế thì quá rõ rồi nhân dân ai cũng biết.
      Đừng nghĩ rằng họ không biết nhân dân đang chửi họ, biết rất rõ nhưng khi đứng trước ống kính thì toe toét cười nói chuyện bên Tây bên Tàu đường lối nầy chủ trương nọ , nói kiểu gì thì thực tế cho thấy dân cũng nghèo khổ , vì cái gì? vì cuộc sống, vì sự tồn tại theo cách nghĩ của họ

    • Minhhoang đã nói

      “Anh thu nhập không đủ xây cầu thì cách dễ nhất là ngữa tay vay tiền ODB, mà phải từng bước nâng giá ban đầu lên. Làm sao phải tìm cho được đối tác, phần lại quả giá trần sơ sơ chỉ có 10 phần trăm”

      Tiếp nối là nhời khuôn vàng thước ngọc, đó các Bác đó là ai đây cà?

      “Việt Nam chúng tôi vẫn còn nghèo và còn nhiều khó khăn. Nhưng Việt Nam chúng tôi cũng có quyết tâm rất lớn muốn đạt được những đỉnh cao về công nghệ, công nghệ phần mềm và công nghệ thông tin…

      Có thể nói, con người Việt Nam rất cần cù, năng động, sáng tạo và có những tố chất phù hợp với công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay. Dân tộc chúng tôi rất hiếu học và thông minh, có thể phù hợp với khoa học, công nghệ phần mềm, chúng tôi rất giỏi về Toán, rất giỏi về Lý, chúng tôi rất giỏi về Hình học, rất giỏi về khoa học, đi thi quốc tế bao giờ Việt Nam cũng chiếm được những phần thưởng rất cao.

      Có thể nói người Việt Nam có một tư duy trừu tượng rất là tốt. Chỉ có thiếu một điều nếu ông giúp đỡ thì chúng tôi sẽ thành công. Đó là điều mà hôm qua tôi đã nói với các cộng sự của ông, đấy là phải đào tạo một cách rất cơ bản. Chúng tôi có thể tiếp thu rất nhanh nhưng phải đào tạo rất cơ bản.”

  28. Định hướng đã nói

    Lại nói về vụ Vshin chìm nghỉm hơn 4 tỷ USD, và chim “xuồng” ngoạn mục,chỉ có đám tốt đen, tốt đỏ vào gỡ lịch trong phòng VIF ở trại giam. :
    - Ông Chụ tịt SH chính thức (trên giấy) giao lại cho chú em Vũ văn Ninh, đảm nhận trường ban tái…cơ tái cấu, một lô xích xông mới thay kíp cũ đã mòn để tăng lực cho ban TCC, trong đó có Thăng tư lệnh …
    Gánh nợ này nghe ra càng thảm thiết và năng nề, một loạt tầu tử Vshin chuyển qua Vinaline (Tcty vận tải biển VN) nghe ra …lãi “âm” nặng ! có nguy cơ phải bán thao sắt vụn (bán tầu cũ), điển hình là tầu hoa sen , một thời đả được SH, nguyên trường ban chém gió : tầu HS đã cho thuê, tương lai sẽ có lãi…
    Ô là la, mọi sư TCC này, nghe ra cứ y như lởi tân trưởng ban VVNinh, khi còn ở chức BT BTC, nói trên diễn đàn QH khóa 12 : tài sản của Vshin có mất đi đâu mà lo, nó còn nằm trên SỔ SÁCH cả đấy thôi…vấn để là kiểm tra lại va đánh giá đúng giá trị còn lại …tầu HS, mua hơn 60 triêu euro, bây giờ bán sắt vụn, thì được bao nhiêu, thưa ngài tân trưởng ban, và các ngài trong ban TCC…
    năm 2011 sắp qua, người ta sẽ chở đợi ở lời tiên “võ đoán” của ông SH, 2012, hết lỗ, 2013 sẽ lải MỘT IT,…!
    HỐ ĐEN trên đường gọi là hố TỬ THẦN,còn hố không đáy trong quản lý như Vshin, phải gọi bằng ten gì, thưa các bạn gần xa…?
    lại phải tự trách mình : hỏi Đ…gì mà NGU thế !

    • Lợn Lai đã nói

      Ông Vũ Văn Ninh này biết quái gì, năng lực yếu. Nhớ hồi bác Nguyễn Ngọc Trân ghét tay này lắm, tình hình nước sôi lửa bỏng mà nói cứ lòng vòng, toàn chuyện linh tinh vớ vẩn. Cũng vì quản lý ngành không tốt nên mới xảy ra chuyện Vinashin hay xăng dầu điện tăng giá tùm lum. Thế mà cũng lên được Phó thủ tướng ngồi cùng ông hai không Nguyễn Thiện Nhân..bánh bao. Chán!

    • Người quan sát đã nói

      Ở Vũng Tàu Vinaline đang neo đậu một tàu được Vinashin mua giá 80 triệu USD. Mới đây Vinaline đã bỏ ra 12 triệu USD để sửa chữa và đang kêu bán sắt vụn với giá 15 triệu USD.

  29. BA ÔNG NGA HOA MỸ

    Nghe tin ông Trọng đi Tàu
    Ông Nga cũng đến chung câu lạm bàn
    Đi đêm Mỹ cũng mò sang
    Ngầm bàn về biển Thái Bình với Hoa
    Sao mà thân phận dân ta
    Đánh Pháp duổi MỸ cũng ba ông này
    Nhớ Hoàng sa ấy một ngày
    Tuần dương hạm Mỹ đứng ngay bên mình
    Gạc Ma Hoa cộng động binh
    Hải quân Nga đóng cảng mình án binh
    Đau nhất hội ngị hòa bình
    Pari thưở ấy một mình đấu tranh
    Nga Hoa ra sức cản ngăn
    Cho nên mới phải tốn thêm mạng người
    Bài học xương máu còn tươi
    Tự lưc tự cường mời tới ngày ra
    Năm châu bốn biển và ta
    Vui vầy hội nhập cùng là cạnh tranh.

  30. Quá Giang đã nói

    Nhờ Admin ABS cho thêm các links công giáo như VRNs, Nữ Vương Công Lý, Chú Cứu Thế.com,… cho dân nhờ quá giang. Vào những trang này rất khó “trèo leo”.
    Chân thành cảm ơn!

  31. nam đã nói

    Bộ giao thông có Đinh La
    Thăng dẹp xe máy nhà nhà đều nguy

  32. Đoán Toàn Sai đã nói

    Cái này mà thông qua sẽ tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người đây :
    http://dantri.com.vn/c20/s20-526891/chap-nhan-hinh-thuc-to-cao-qua-email-dien-thoai.htm
    Mách nhỏ mấy bác siêu thị điện máy Trần Anh, Pico, top care,,, chuẩn bị đón đầu nhập nhiều hàng thiết bị số (máy tính, máy quay, ghi âm..) phục vụ bà con giúp Đảng bắt sâu nghen

  33. Lọ Mọ đã nói

    đổi chút không khí nghe, các bác,
    xin xem dư luận trên Yahoo vể việc 2 ông CSGT, chỉ cấp úy, mà Bộ CA phải động kiếm, và Viện KSNDTC cũng phải múa gươm…sao mà nghe khó khăn quá, chứ dân thường thì chỉ cấn ông phường, ông quân huyện là hết “cỡ thợ mộc” ra tay ngay lập tức :
    “”Việc tạm giam 2 CSGT Thanh hóa ăn hồi lộ.
    1.335 lời bình (đến 15:50:12 ngày 12/10/11).
    Phong
    Không riêng gì tỉnh thanh hoá mà ở tất cả các tỉnh đặc biệt là Hà Nội. Người dân ai cũng căm thù bọn cảnh sát giao thông.
    huytvgfre
    Cảnh sát giao thông thằng nào chẳng thế, khác nhau là thằng này bị bắt mà những thằng khác thì chưa hoặc không thôi, cái bọn đi xe không đội mũ bảo hiểm kẹp 3 kẹp 4, đầy ngoài đường ấy có bao giờ chúng nó dám gọi lại đâu. Loạn!
    xuanduongcanhdonghoang
    dang doi quan gian ac neu nhu nha nuoc khong thang tay chung tri tui nay thi som muon nhan dan cung lam loan vi may ong cap cao phai nho nhan dan la nuoc can bo la thuyen mot khi nuoc dang song thi thuyen se chim vi con giun xeo mai cung oan ma
    Phong
    Hội này phải nghiêm khắc xử lý các bác ạh, trong ngành cảnh sát giao thông không phải chỉ có riêng hai tên quan giặc này vậy mà còn quá là nhiều tên còn ác hơn và cướp tiền của người tham gia giao thông nhiều hơn nữa ý”
    ………………………..

    • xe ôm miền tây đã nói

      Chuyện bình thường ,hôm nào đi làm không thấy CSGT làm luật hôm đó trong người thấy là lạ
      Dân ai cũng hiểu , chỉ một số người” trí tuệ” không chịu hiểu

  34. Cỏ Cú đã nói

    Việc “thiết quân luật” trần lãi suất huy động cho toàn hệ thống NH của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang đẩy các NH nhỏ vào thế yếu. Bởi với cùng mức lãi suất, người gửi đương nhiên sẽ chọn các NH lớn, có uy tín để bảo đảm cho tiền gửi của mình. Thực tế đã diễn ra việc tiền từ NH này chuyển sang NH khác. Đó là chưa kể, một lượng tiền không nhỏ bị người gửi rút ra để chia sớt cho các kênh đầu tư khác khi lãi suất đã “âm” khá sâu so với chỉ số CPI.

    Đứng ở thế này, các NH thanh khoản kém đành nhắm mắt “làm liều”. Câu chuyện vượt trần lãi suất chắc chắn sẽ chưa dừng lại bởi “đói ăn vụng, túng làm liều” là đương nhiên. Câu hỏi đặt ra là, tại sao các NH nhỏ không vay trên thị trường liên NH (các NH cho vay lẫn nhau) cho an toàn? Câu trả lời là do lãi suất trên thị trường này quá cao. Cao hơn rất nhiều so với lãi suất huy động trong dân cư, kể cả khi đã tính phần vượt trần.

  35. Tran Vu đã nói

    Nói thêm về bài xã luận báo Nhân Dân hôm Chủ nhật ngày 9/10
    “ Việc lự̣a chọn thể chế chính trị như thế nào, đa đảng hay một đảng lãnh đạo cầm quyền; Hiến pháp và hệ thống pháp luật ra sao, tòa án xét xử như thế nào là quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam”
    Đây là biểu hiện có sự “tiến bộ” trong các phát ngôn của đảng, sự huỵch tẹt thay cho quanh co.
    “ Hiến pháp và hệ thống pháp luật ra sao, tòa án xét xử như thế nào” có theo hiến pháp và hệ thống pháp luật đã ban hành, hay theo luật rừng; muốn bắt ai, bỏ tù ai, giết ai… có theo luật pháp hay không, có xét xử hay xét xử theo cách “bản án bỏ túi”…đó “là quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam” không ai có quỵền xía vào. Không như phát ngôn của bộ NG. HRW nói VN vi phạm nhân quyền theo điều này điều kia của pháp luật VN, hiến chương nhân quyền LHQ, Người phát ngôn bộ NG năm lần bảy lượt cứ nói “lấy được” ngược lại.
    Có điều, các dân tộc trên thế giới không đâu lấy cái quyền bắt, hành hạ, giết hại đồng bào mình… “là quyền thiêng liêng của dân tộc” đó cả. Do vậy, đọan văn đó nên đổi: đó là quyền thiêng liêng của chính quyền CS khi độc tôn nắm quyền…
    Còn quan điểm: “Việt Nam không chỉ là quốc gia cộng sản nắm quyền lãnh đạo mà còn là quốc gia đã để lại những trang lịch sử đau buồn cho Hoa Kỳ”, cũng đúng. Tôi đã thấy nhiều ngưởi Mỹ “đau buồn” khi chứng kiến những bà mẹ VN sinh ra những đứa con dị dạng do chất độc màu da cam, của gần 30 triệu người Việt mất trong chiến tranh, mộ của họ phủ trắng trên mình đất nước này…
    Với quan điểm như vậy, tai sao hồi đó CSVN không làm cho vài chục triệu người Việt nữa chết để ngưởi Mỹ bây giờ “đau buồn” cho thấu gan thấu ruột hơn !!!
    Đặt ra câu hỏi này tôi thấy mình hơi “ độc địa “, nhưng so với “bài xã luận báo Nhân Dân hôm Chủ nhật ngày 9/10” mức độ đâu có là cái gì !

    • Ngây thơ. đã nói

      Bác đọc tờ báo này là dại rồi, bây giờ có ai đọc đâu. Hầu như ai cũng hiểu đọc nó là bị nhiễm trạng thái mà bác dùng từ “độc địa” để miêu tả đấy. Chính xác ra là trạng thái bực bội vì những nội dung dối trá và hoang tưởng của nó.

    • Tran Vu đã nói

      Xin lỗi là báo QĐND

  36. Chú Tễu đã nói

    Về “Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”

    ĐIỀU 1: KHÔNG ĐƯỢC.
    Vì KHÔNG THỂ “Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt””.
    TQ luôn leo lẻo luận điệu xảo trá này, nhưng thực tế họ không làm như vậy. Quá nhiều việc cho thấy họ không coi trọng quan hệ 2 nước, không thể kể hết được:
    - Cấm biển, đánh – cướp – bắt ngư dân Việt lấy tiền chuộc;
    - Phá cáp thăm dò dầu khí, các công ty nước ngoài hợp tác với Việt Nam, đe dọa tàu hải quân Ấn Độ trên biển Đông;
    - Đe dọa cho Việt Nam bài học thứ hai;
    …v v và v v…
    Đặt điều này lên đầu tiên là HỎNG, là chỉ lo chính thể, không lo cho Quốc gia, Đất nước, Dân tộc.

    ĐIỀU 2: TẠM ĐƯỢC.
    + Không biết có phải NGUYÊN VĂN, nhưng cái Được là không dùng Biển Đông, nhưng cũng không dùng biển Nam Trung Hoa. Qua đó nổi lên vấn đề cần thiết của việc đặt lại tên quốc tế cho vùng biển này.( Link để ký kiến nghị để đổi tên Biển Đông thành Biển Đông Nam Á)
    - Bắt TQ đồng ý “tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác như lịch sử…”. Nhưng để khẳng định chứng cứ lịch sử, Việt Nam cần tập trung nghiên cứu tiếp tục và đặc biệt là CÔNG BỐ với quốc tế các chứng cứ thuyết phục của mình. Không thể để xảy ra tình trạng CẤM HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU VỀ BIỂN ĐÔNG (BAO GIỜ THỰC THI “CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG”? ), càng không thể để công an PHÁ RỐI các buổi nói chuyện, tọa đàm về biển đảo của nhân dân (Thuyết trình về Biển Đông lại bị gây rối – RFA ).

    ĐIỀU 3: CŨNG CHỈ TẠM ĐƯỢC.
    - Chuyện tôn trọng DOC lại cũng chỉ là nói mồm. Thực tế, TQ đang ra sức trì hoãn, không tham gia soạn thảo COC )
    + Thòng được câu “Nếu tranh chấp liên quan đến các nước khác, thì sẽ hiệp thương với các bên tranh chấp khác” chứng tỏ có chú ý đến ĐA PHƯƠNG, chứ không bị TQ bắt thỏa thuận song phương (và bị bắt chẹt).( Việt Nam nên báo cáo mọi chuyện lên Liên Hợp Quốc )

    ĐIỀU 4: CŨNG CHỈ TẠM ĐƯỢC.
    + Biết “tích cực bàn bạc thảo luận về những giải pháp mang tính quá độ, tạm thời…theo những nguyên tắc đã nêu tại điều 2″ tức là không mắc bẫy CHỜ LÚC CHÍN MUỒI (thực ra là lúc TQ chiếm hết) mới bàn. (Gác lại tranh chấp Biển Đông, chờ điều kiện chín muồi – Tiền Phong)
    - Nhưng sao lại CHỈ tích cực nghiên cứu và bàn bạc, thảo luận MÀ KHÔNG PHẢI LÀ THỰC HIỆN?

    ĐIỀU 5: CŨNG CHỈ TẠM ĐƯỢC.
    + Việc “thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này” là cần thiết, vì:
    a- Ngay trong vùng đánh bắt chung ở vịnh Bắc bộ cũng đang “có vấn đề”. ( Một tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ, đòi chuộc hơn 6.000 USD – SGTT)
    b- Vùng biển này chính là vùng Hoàng Sa. Nghĩa là quần đảo Hoàng Sa chưa bị quên, chưa bị bán.
    c- Nếu thực sự hợp tác “tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai” sẽ hy vọng dần loại trừ được nạn hải tặc, xua-bắn đuổi tàu cá trú bão. Có thế ngư dân mới có thể yên tâm ra khơi.

    - Tuy nhiên, nội dung này KHÔNG HỀ MỚI, đã được nói rất nhiều nhưng thực tế vẫn rất nguy hiểm cho ngư dân Việt.

    ĐIỀU 6: CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ 1 TIẾN BỘ.
    - Chuyện trao đổi định kỳ, luân phiên tổ chức, cơ chế đường dây nóng… đều đã được đặt ra mà chẳng giải quyết được gì ( Việt Nam – Trung Quốc: Lập đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao). Mỗi khi “có chuyện”, chẳng thấy Việt Nam DÁM sử dụng “cơ chế đường dây nóng, gặp bất thường”.

    TÓM LẠI: Chuyện PHẢI “làm cho Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị” KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẶT RA.
    Tuy nhiên, sẽ CHẲNG CÓ TIẾN TRIỂN GÌ, vì chẳng đạt được thỏa thuận gì mới.
    Chẳng lẽ ông Trọng (trong tư cách mới) phải sang tận Bắc Kinh (chứ không phải trước Quốc hội Việt Nam) chỉ để 1 lần nữa khẳng định: “ tình hình biển Đông không có gì mới” ?

    • Người quan sát đã nói

      Chú Tễu chú ý:

      Toàn văn có chữ nào nói HS-TS không?

      Chú Tễu chỉ đúng ở phần TÓM LẠI.

      • Fan của BS đã nói

        Nếu mà DÁM nói cụ tỷ đến thế thì đã không ai gọi là ông lú.
        Mà bác không nhớ câu “Nói biển Đông mà không phải biển Đông…” a?

    • tô châu đã nói

      trong nhà độc đảng ,ra chợ chỉ có tau mi không cần ai làm chứng cả.kiểu tau mi không càn ai làm chứng dân biết chắc nó thế nào với nhau rồi

    • Thanh Hùng đã nói

      Được thế này là có công rất lớn của 10 cuộc biểu tình, tôi nghĩ là như vậy, xin cám ơn Anh chị em đã đi biểu tình!

      • Ngây thơ. đã nói

        Tôi hoàn toàn nhất trí nhưng liều thuốc biểu tình vừa qua chưa chữa khỏi được bệnh lú lẫn bẩm sinh của con bệnh mang tên “đỉnh cao trí tuệ”.

  37. Khách đã nói

    2.000 tấn quặng “vượt biên” mỗi đêm Tin video Tin ảnh Tin audio
    SGTT.VN -Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hoà, cách thị xã Cao Bằng 67km, 30 xe cùng chở quặng, mỗi xe mang 60 tấn. Nội trong một đêm, gần 2.000 tấn quặng thô được tuồn sang Trung Quốc. Mà còn nhiều “cửa khẩu” khác nữa.

    Mối tình hữu nghị Việt Hoa,
    Vừa là đồng chí vừa là anh em.

    • tô châu đã nói

      nối tình đồng chí chúng ta
      vừa là đồng chí ,vừa là ăn tham

  38. hữu (không) thỉnh đã nói

    Lục lộ ngâm khúc là phỏng theo Chinh phụ ngâm khúc chứ không phải Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều). Dốt vừa vừa thôi kẻo các tiến sĩ thủ trưởng học theo đấy!

  39. ba láp đã nói

    Bà Angela Merkel là thủ tướng xuất thân từ một nhà khoa học ở vùng Đông Đức cũ, từng là “vùng địch”. Khi nào VN có một thủ tướng xuất thân từ “các thế lực thù địch”?

  40. Cu Khoai đã nói

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/putin-gap-chu-tich-trung-quoc/
    Ông Hồ Cầm Đồ tiếp ông Putin mặt rất vui, rất hớn hở còn tiếp ông Tổng Lú thì mặt như đưa đám ma. Tội nghiệp cho ông Tổng Lú nhà mình quá. hu..hu..

    • Thanh đã nói

      HCĐ phải là mặt nghiêm mới ra vẻ hoàng đế thiên triều và chư hầu chứ, nếu cười tươi quá thì mất uy hết làm sao?

    • OZ đã nói

      Thế có khi lại hay. Để bác “Lú” và bộ sậu bớt ảo tưởng. Chứ nó hớn hở cười nói lại tưởng 16 chữ vàng thật thì toi cho đất nước.

  41. Thạch Thao đã nói

    Giao thông Hà Nội rối loạn nhất nhì thế giới
    …8 tỉ đồng dành bồi dưỡng cho thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông hướng dẫn, cưỡng chế phân làn
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/460063/Thang-an-toan-giao-thong-So-nguoi-chet-khong-giam.html
    :P ..ha..ha..ha.. 8 tỉ đồng bồi dưỡng,mà không rối loạn nhất nhì thế giới…mới là chuyện lạ !!!
    ….cứ càng rối thì càng có tiền, “dại” gì mà cho không cho nó RỐI…”còn rối còn tiền”..đảng ơi !!!..

    • Mặt nạc đóm dầy đã nói

      Hãy nghe NXTan, PGĐ “nói láo” của Sở GTVTHN qua đoạn trích tử TN online sau đây :
      …”Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Các lần trước không thất bại. Chỉ là dự án hết thời hạn, hết tiền chi cho anh em gác thì dừng lại. Lần này sẽ duy trì thời gian dài, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, người dân có ý thức chấp hành tốt rồi thì sẽ triển khai các tuyến sau”.
      Theo quan sát của Thanh Niên, giao thông tại các tuyến phân làn vẫn hết sức lộn xộn, những điểm không có thanh tra giao thông, xe máy vẫn phóng bừa sang làn ô tô và ngược lại. Bi hài nhất là câu chuyện biển báo phân làn dựng lên vài ngày đã bị đâm đổ, gãy vì người đi xe máy tông phải, gây tai nạn. Song ông Tân vẫn khẳng định: “Trên cơ sở khoa học và theo dõi quan sát, sau phân làn lưu thông tốt hơn, đi có trật tự hơn”.
      Theo Sở GTVT, sắp tới sẽ có thêm 7 tuyến phố được nghiên cứu phân làn là Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai, Lê Văn Lương – Láng Hạ – Giảng Võ, Nguyễn Văn Cừ, Kim Mã, Hoàng Quốc Việt, Yên Phụ – Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Đê 401, Trần Phú – Tràng Thi. Ngoài ra, ngày 8.10 tới đây, sẽ phân làn tuyến Nguyễn Trãi – Hà Đông. Theo ông Tân, trước mắt sẽ triển khai trước các tuyến trong nội đô, vì các tuyến vành đai rất khó quản lý.
      Ông Tân khẳng định, đây là chủ trương nhất quán giữa Thành ủy, UBND còn Sở GTVT đề xuất phương án tách dòng theo làn phương tiện. “Chi phí cho phân làn không lớn, chỉ phát sinh tiền gác chắn, vài chục nghìn đồng/người cho anh em thanh tra đi làm bồi dưỡng theo chế độ. Rào chắn đã có sẵn trước đó ở các nút giao thông để tổ chức giao thông khi chưa ổn định. Chỉ tốn tiền sơn, đang có tờ trình để thành phố phê chuẩn”, ông Tân nói.”….
      chung nào, cái ghế còn là chỗ dựa va phương tiện để quan chức như ô.NXT này lợi dụng kiếm tiền, bằng mọi cách, tử tinh vi đến trắng trợn…thì VN nói chung, TĐ HN nói riêng, còn ngụp lặn trong nhiểu vấn nạn cả trong SX, Kinh tế, GTVT, KHCN…

    • mặt thớt đã nói

      Thanh tra đã ăn lương nhà nước vì sao lại pahỉ trả tới 8 tỷ đồng hả giời ???

      • Củ mì đã nói

        Thời đại lạm phát, tiền thuế để lâu nó bốc hơi cho nên lấy ra chi cho việc công mà

    • tô châu đã nói

      giao thông là của quốc gia chứ không phải cái chọng ngủ của vợ chồng các ngài đâu mà lúc quay đầu chổ này mai quay chổ khác.ở trng tập đaonf đỉnh cao trí tuệ khi nào cung nghe định hướng mà

  42. Xin họa bài của Nguyễn thế Thịnh
    TƯỚNG THĂNG RA (MA) TRẬN

    Ong Thăng sắp sửa ra ma
    Ở nhà máy lọc quýt cam ra dầu
    Cam ngọt đã cạn từ lâu
    Đanh mua quýt đã chua chua trộn vào
    Chạy đươc mấy tháng lao đao
    Bài dừng ngưng lại thêm vài triệu đô
    Liệu rằng có đủ tiền mua
    Cái lỗ mỗi ngày dăm triệu đô la
    Ông bèn chuyển ghế sang ta
    Cho nên nóng vội cũng là điều vui.

  43. Chích Chòe Lửa đã nói

    Nhìn cái cách bác Trọng ta bắt tay Hồ Cẩm Đào rồi Ngô Bang Quốc: Tay phải bắt, tay trái nắm chặt cánh tay như thể bác ta sợ vuột mất vậy. (Tư tưởng chỉ đạo hành động) Xem ra Trọng nhà ta đang muốn gì rồi! Nhưng sao mặt mày Hồ Cẩm Đào lạnh như tiền vậy?

    • Huỳnh Đinh đã nói

      không chỉ LẠNH, mà còn LÊN GIÁ như đồng yuan (nhân dân tệ) trước ngày Mỹ ban bố lệnh trừng phạt kinh tế TQ…!
      vài ngày nữa, về nuoc , tổng Lú lại cà lăm, cà lăm, biển đông không là biển đông, là …biện chứng, chừng biến…Mất cho Khựa !

  44. Khách đã nói

    Trong buổi tiệc chiêu đãi, để muốn biết rõ hơn, Merkel đã hỏi 3D tại sao lại chỉ có một đảng. 3D ngượng ngập trả lời: cái này có liên quan đến truyền thống.


    Đoạn này 3D đúng là cố tình gieo bệnh lú cho toàn dân, chắc thấy bệnh của bạn Chọng có tác động tốt. Trước ngày đảng cộng sản cầm quyền ở Việt nam đã có vô số đảng phái, ngay cả đảng cs sản cũng có ít nhất là 3 đảng khác nhau. Sau khi đảng cs lên nắm quyền một thời gian dài vẫn tồn tại song song các đảng xã hội và dân chủ.

    • dân gian quan dối đã nói

      Nếu nhiều hơn một đảng thì hôm nay em không được tiếp chị ạ.

    • khách 1 đã nói

      Cái này 3 Dũng nói khí đúng .
      Suốt 4 ngàn năm Từ Đinh , Lê , Lý , Trần , Lê , Nguyễn có cái đảng mô đâu ???
      Truyền thống của ta là rứa !

    • chú pa ve chai đã nói

      Nghe chú pa lói lè
      Hây da! cái lảng lầy là lảng ưu diệt dồi , lòi thêm diều lảng chi lửa ,chỉ có một lảng mà muốn chếch mẹ , từ thằng cha cho lếnh thằng con thằng lào cũng muốn ăn dân chúng làm sao chịu lõi

  45. Marco đã nói

    http://thuymyrfi.blogspot.com/2011/10/vu-tham-sat-thien-mon-hoi-ky-trieu-tu.html

  46. Khách đã nói

    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/43172/gap-ong-lao-dap-xich-lo-thue-chuyen-co-di-da-lat.html

    Mới nhìn tựa tưởng là ..phá gia chi tử. Nhưng, không mà là tại….không vô nam !

    • Khách đã nói

      Cái tựa bài gì mà kỳ quá.
      Đọc cái tựa cứ tưởng ông đạp xích lô làm sao có tiền thuê chuyên cơ.Cái “chapeau”
      với nội dung thông tin hoàn toàn ngược nhau.Tôi cũng thấy vì làm báo mạng dễ tẫy xóa
      nên nhiều bài,thông tin không nghiêm túc ,cẩn thận và đánh lừa(câu)độc giả.Và dùng
      nhiều từ nghữ rất khó hiểu.Thí dụ như từ”chối tỉ” của Khải Hưng diễn tả diễn xuất của Ca sỹ Mỹ Tâm.

      • Khach đã nói

        viết “bố nếu bố náo” thế cũng là nhà báo. Chẳng có gì chứng minh quá khứ vàng son kia cả, toàn nghe kể một chiều rồi chép lại. Ảnh cũng cop trên mạng làm minh họa. Biết đâu cậu ấm này vừa ở Trâu Qùy ra ?
        Báo chí biết bao sự thật không được nói, không được viết, không được đăng, riết rồi noài người việt nam này toàn lũ nếu náo nhăng cuội hết thôi

      • Khách đã nói

        Vietnamnet giờ thành tờ lá cải rồi nên phải giật tít sốc để câu khách thôi. Đọc mấy dòng đầu xong là tôi đóng lại luôn, mất thời gian với nó quá

  47. DOQUOCMINH đã nói

    Từ “dân quân biển” đến “hiệp sĩ đường phố” :Một loại HÌNH đồng dạng của XUA DÂN RA LÀM BIA ĐỠ ĐẠN.

    • dân gian quan dối đã nói

      Chuẫn! Sống chết mặc dân, tiền quan bỏ túi.

  48. TỔNG TRỌNG LẠI LÚ

    Ông Trọng lại lú nữa rồi
    Giám cầm but ký vào nơi không quyền
    Hái đảo biên giới tổ tiên
    Chỉ chủ tịch nước có quyền dân giao
    Hiến pháp đã được đề cao
    Nếu ông có bí đừng bao giờ liều
    Luất biển quốc tế đủ diều
    Tự đề nguyên tăc đi theo riêng mình
    Hỏi sao dân chúng bỉ khinh
    Cái quân bán nước bình sinh hại nòi
    Bây giờ đen trắng rõ rồi
    Ai người bán nước, ai người yêu dân.

  49. ABC đã nói

    Sao chưa thấy anh Ba điểm tin rất hot này nhỉ?

    Iran ‘Directed’ Washington, D.C., Terror Plot, U.S. Says

    http://abcnews.go.com/Blotter/us-iran-tied-terror-plot-washington-dc-disrupted/story?id=14711933

    • ABC đã nói

      Bút danh “ABC” tôi giao lưu với trang chủ Ba Sàm đã lâu. Bác nào lấy trùng xin đổi làm dùm.
      Trân trọng!

  50. Con của Mẹ đã nói

    Thấy nhiều bác có thơ vui quá, cho em xin góp một tý cho thêm sôi động.

    ‘Đảng ta con của phong trào
    Mẹ già mang nặng khổ đau khôn cầm’(TH)
    Nuôi con khôn lớn bao năm
    Giờ cầm “sổ đỏ” con ngầm bán chăng?
    Thác Bản Giốc, Ải nam Quan
    Ba trăm ngàn hec núi rừng biên cương
    Tây nguyên bô xít yêu thương
    Nay là biển đảo, đại dương yêu kiều?

    Con của Mẹ, Mẹ nuông chiều
    Trao cho con giữ rất nhiều quyền năng
    Nhưng con cẩu thả nhố nhăng
    Thì Mẹ cương quyết sẽ bằm con ra
    Trừng phạt, quyền thuộc về Ta!
    Người Mẹ đau khổ đẻ ra…lạc loài!

  51. Thành Ca đã nói

    Nhìn bộ dạng hình sự của các quan thầy VN và TQ khi ông NPT gặp ông HCĐ, và các ứng xử của 2 bộ trưởng quốc phòng PQT và LQL, cho thấy VN-TQ căng thẳng thật sự đấy. Tuy không nói ra nhưng 2 bên đều thể hiện “Phải chiến thôi”. Điều đó chứng tỏ ý kiến của nhân dân “lề trái” cũng phát huy tác dụng chứ bộ.

    Trong cuộc gặp gỡ thấy PTT NTN là kém quá, cúi gập mình khi bắt tay với HCĐ. Còn bác Tổng thì cứ xun xoe 2 tay lúc hội đàm nhìn phát chán.

    • seablade đã nói

      không luồn cúi, không lép về, thì mới là chuyện LẠ,
      như Tầu Lạ đầy ngoài biển đông,
      Như người Lạ lốc nhốc tử bắc chí nam
      và như biển đông không có gì Lạ, gì Mới
      Khốn…nạn !

  52. Nổ đã nói

    Không chỉ là chuyện kẹt xe
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111011/Khong-chi-la-chuyen-ket-xe.aspx
    “Tuy nhiên, câu chuyện về giao thông ở VN hiện nay không chỉ đơn thuần là chuyện ùn tắc.
    Những ai có dịp xuyên Việt sau mỗi mùa mưa bão sẽ thấy cảnh tượng này ở dải đất miền Trung – nơi thường xuyên “đón” cả chục cơn bão và lũ mỗi năm: Mặt đường chằng chịt ổ trâu, ổ voi; nhiều mố cầu bày cả cốt thép ra ngoài. Đi một quãng đường chỉ trăm cây số bằng xe ô tô nhưng phải mất 3 giờ đồng hồ. Ngành giao thông vận tải đã bào chữa cho những ổ voi nói trên bằng các con số thống kê, thoạt nghe sẽ dễ giật mình. Đó là QL1A đã gánh trên lưng nó một lượng xe tải khổng lồ với những kiện hàng siêu trường siêu trọng, vượt tải trọng cho phép có khi lên đến 200%! Gánh một gánh nặng khổng lồ như thế, lại gặp mưa lũ liên tục thì việc xuất hiện chằng chịt ổ voi, ổ trâu trên đường là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, còn một “thực tế” khác mà ngành giao thông ít thấy, hoặc không chịu thấy đã dẫn đến sự xuống cấp nhanh chóng của các con đường, nhất là tuyến QL1A sau mỗi mùa mưa lũ. Đó là chuyện làm dối, làm ẩu của các đơn vị thi công mà bên tư vấn giám sát đã “cho qua” một cách khó hiểu.
    Câu chuyện “thảm nhựa trên bùn” đã từng được phanh phui hồi cuối năm ngoái tại huyện vùng cao Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cứ nghĩ đó chỉ là “hiện tượng cá biệt”, nay được lặp lại giữa thanh thiên bạch nhật trên QL1A, đoạn qua địa phận huyện Sơn Tịnh, cũng thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Chính một người “trong nhà” của ngành giao thông là ông Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi phát hiện ra chuyện làm ẩu này chứ không ai khác.”
    Báo Thanh Niên tuộc quần đưa cái mông vào mặt Thượng thư Bộ “ Nổ” ?

  53. An Nhiên. đã nói

    Trong quan hệ Việt-Trung đã có nhiều cuộc chiến (khói lửa có , ngoại giao có , kinh tế cũng có…) Riêng từ 1979 đến nay , tôi chưa thấy Việt Nam ta thắng Tàu được ở trận nào ! (Có thể có bạn cho là tôi tiêu cực, sợ Tàu mà nói phét quá lên..- Chiến tranh Trung Việt 1979, tôi đã gần 30 tuổi , gia đình cùng trong cảnh “chạy loạn” với Dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc.) Tôi cho rằng , hiện nay , ngoài chiến tranh thực sự bằng bom đạn dĩ nhiên là thiệt hại đáng sợ nhất , rồi đến chiến tranh kinh tế (Nó đã diễn ra cả chục năm qua) hàng hóa, giống cây- con, điện , các công trình đầu tư lớn..cán cân thanh toán thương mại v.v..nước Việt ta đâu có gì thắng thế với Tàu ? Nay còn 1 cuộc chiến về tin học và truyền thông, nguy hiểm – quan trọng chẳng kém cuộc chiến nào. Hôm nay thấy anhBS điểm ra (trong quan hệ Việt- Trung) :..”Nhưng 2 nước dường như đồng ý 1 điều : Kiểm soát những người sử dụng Internet.”. Chuyện này xảy ra thì “các trang mạng xấu” kể cả các Còm sĩ vô tầm ngắm , ăn loạt đạn đầu là chắc ! Tất nhiên, mạng Tàu sẽ tung lưới “đại cục” tới cả “toàn cục” Việt Nam chứ nó tha gì ai . Mong anhBS không lơi là phổ biến thông tin về tình hình “rất tình hình” này ! Xin chào + cảm ơn !

  54. Xe Thồ đã nói

    Đọc Lý Toét nói về Wikileaks. Tôi cũng tự hỏi từ lâu, rằng: Tại sao Wikileaks không có các tin điện ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc, để xem họ “quan hệ” ra sao ! Chỉ lấy những lượm lặt từ sứ quán Mỹ thì cũng chỉ một góc nhìn.
    Báo Người Việt có không ? ai biết xin chỉ dùm.

    BTV: Công điện ngoại giao Việt – Trung đâu có leak mà có Wikileaks. Chỉ có tài liệu chiến tranh VN (thời “chống Mỹ cứu nước” và cả thời chống Pháp, trước hiệp định Geneva), tài liệu này do Liên Xô sụp đổ, Nga đã giải mật, nên biết được nhiều chuyện bí mật Việt – Trung thời chiến tranh. Đã dịch được 1 số và đăng trên blog ABS mấy tháng trước, nhưng rất tiếc là blog đã bị đánh sập, mất hết rồi. Khi nào tranh thủ được thời gian, tôi sẽ upload lại để các bác có thêm thông tin.

    • Nguyên Vũ đã nói

      Anh BS mà công bố tài liệu rò rỉ thì gọi là BasamLeak nhé

  55. ba láp đã nói

    Bắt bốn người ‘gây rối’ tại đồn công an
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111011_binhphuoc_police.shtml
    Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, vừa quyết định bắt khẩn cấp bốn người trong vụ hàng trăm người vây trụ sở công an vì một nghi can tử vong khi bị tạm giam.
    Theo các nguồn tin, có tới 200 người tham gia vụ mà cơ quan chức năng gọi là “gây rối”, diễn ra vào tối thứ Bảy 8/10.
    Được biết, anh Huỳnh Thanh Thắng, 24 tuổi, bị công an Bù Đốp bắt hôm 20/9 để điều tra về cáo buộc trộm cắp tài sản. Tới 7/10, nghi can này ngất xỉu tại nhà tạm giam công an huyện và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
    Sau khi anh Thắng chết, gia đình anh tỏ phản ứng bức xúc, cho rằng anh chết là vì công an đánh nên không cho khám nghiệm tử thi.

  56. CHÁN ĐỜI đã nói

    Ngó bản mặt ngài HCĐ, thấy nó vô cảm như con cá ươn vậy!!! hình như ngài bị bệnh gì đó, theo tôi một là ngài bị bệnh TRĨ, hai là ngài bị bệnh DI,MỘNG TINH ???

  57. Khách đã nói

    Đây, thẩm phán chuyển từ “cầm cân, nảy mực” qua ‘cầm ku nảy bướm” đây. Đảng viên đàng hoàng đó nghe:

    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111011/Tham-phan-dat-vo-xe-om-vao-nha-nghi.aspx

    • CHÁN ĐỜI đã nói

      “Cầm cân, nẩy mực” mỏi tay, nhức đầu rồi thì phải thư giãn bằng ” cầm Ku, nảy bướm” chứ bác. Mà KU đảng viên là TO và DÀI hơn KU người thường đó nha !!! ( cái này là bí mật của đảng, không phải ai cũng biết à nha !!!)

    • Xe ôm miền tây đã nói

      Xin lỗi ông nhe chuyện đó xưa như trái đất, ở miền tây cán bộ làm những việc đó là chuyện bình thường . Cụ thể như: mấy em đàn ca tài tử , thông tin văn hóa lưu diễn văn nghệ , mấy em vừa ly thân , vợ cán bộ đi công tác xa thường xuyên v.v…kinh doanh nhà trọ đầy vẫy ,đa số đều qua tay cán bộ cấp SẾP đương nhiệm, bia ôm hay cà phê ôm xưa rồi .

      • Minhhoang đã nói

        Có thêm thông tin đa chiều kể cũng hay, đặc biệt là tại Úc thòi lòi.

        Vịt tui có thể khẳng định Úc châu đang là pháo đài quyết tử giữa đặc công văn hóa theo nghị quyết 36 và gần hai trăm ngàn người Việt đang chọn nơi nầy làm quê hương.

        Cảm ơn Bác Khách đưa những thông tin nầy lên. Nếu có thể, thỉnh thoảng Bác đưa lên các bài “Nước Úc Trong Tuần” của Hoàng Thọ để bà con ta có cái nhìn thông hơn về Úc, đặc biệt là chuyện “chính chị chính em” luôn ồn ào, đầy náo nhiệt nơi chốn nghị trường từ Tiểu bang cho đến tận Liên Bang được chứ ạ?

        • Minhhoang đã nói

          Tại sao còm lại đi theo đường…còm?

          Vịt tui xin lỗi các Bác, còm của Vịt nhắn nhỏ với Bác Khách bên dưới,lúc 10:45.

    • Khách đã nói

      Đảng viên cũng là con người chứ đâu phải con gì khác mà nhịn thèm , không mần để thằng khác mần cũng vậy , xã hội nầy bây giờ là vậy đó có quyền có tiền là trên hết . Nhờ lãnh chỉ đạo quá sáng suốt nên sản sinh ra những tư tưởng đạo đức giả

  58. Khách đã nói

    anh Ba, tiếp một số bài hay trên SBS:

    LÁ THƯ ĐÔNG KINH – Phần 2 với cộng tác viên Đõ Thông Minh (audio)

    http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/188407/t/L%C3%81-TH%C6%AF-%C4%90%C3%94NG-KINH—Ph%E1%BA%A7n-2-v%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%99ng-t%C3%A1c-vi%C3%AAn-%C4%90%C3%B5-Th%C3%B4ng-Minh/

    tản mạn cuối tuần – bệnh vĩ cuồng 8/10/11 (phát lại) (audio)

    http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/188319/t/t-n-m-n-cu-i-tu-n-b-nh-v-cu-ng-8-10-11-ph-t-l-i

    Nhà thơ Thụy Điển Tomas Transtromer , giải Nobel văn chương năm 2011 (audio)

    http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/188317/t/Tomas-Transtromer-Literature-Nobel-Prize

    Tiến sĩ Đinh Xuân Quân, nhận định về tình hình Afghanistan 10 năm sau ngay cuộc chiến bùng nổ (audio)

    http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/188311/t/Dr-inh-Xu-n-Qu-n-on-Afghanistan-10years-on

    KINH THƯƠNG CUỐI TUẦN : Làm cách nào giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Liên Âu ? (audio)

    http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/188287/t/KINH-TH-NG-CU-I-TU-N-L-m-c-ch-n-o-gi-i-quy-t-cu-c-kh-ng-ho-ng-n-c-a-Li-n-u

  59. Một bài viết rất hay... đã nói

    Một bài viết đã cũ, nhưng vẫn còn nóng hổi tính thời sự. bài viết đã vạch trần được sự nịnh nọt, làm ngu dân của nhà nước độc tài, nhằm cai trị dễ dàng hơn: http://taphopthanhniendanchu.wordpress.com/2010/03/18/ban-v%E1%BB%81-%E2%80%9Cai-nuoi-ai%E2%80%9D/

    Nguồn thu của ngân sách nhà nước là do dân đóng góp dưới nhiều hình thức; viện trợ không hoàn lại của nước ngoài chiếm một tỷ lệ cũng không lớn; thu từ tài nguyên cũng là nguồn thu do tài sản thuộc sở hữu toàn dân mang lại; bội chi ngân sách được bù đắp bằng các khoản vay trong và ngoài nước, rút cuộc cũng do dân trả nợ trong các năm sau. Ở nước ta, kinh phí hoạt động của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội cũng dựa vào ngân sách nhà nước toàn bộ hoặc phần lớn, nên có thể nói dân ta nuôi cả hệ thống chính trị.

    Cách thu thuế như các nước tiên tiến nhằm thường xuyên nhắc nhở người dân hiểu và nhớ rằng: mình nuôi Nhà nước là một biện pháp thiết thực tôn trọng người dân, cổ vũ dân chủ. Người dân ý thức rõ là bộ máy nhà nước do dân nuôi nên bộ máy này phải phục vụ dân; người nuôi bộ máy có quyền đòi hỏi các cơ quan công quyền phải thực hiện đúng quy chế công khai, minh bạch và được dân giám sát.

    • D.Nhật Lệ đã nói

      Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà nghiên cứu sử Trần Văn Giàu từng có lần viết là
      chỉ riêng tỉnh Thanh Hóa số công nhân viên chức đã nhiều bằng toàn bộ 3 nước
      Đông Dương thời Pháp thuộc (?).
      Thử tính nhẩm có biết bao uỷ ban,tổ chức,hội,đoàn thể,mặt trận,lực lượng v.v.
      trong một tỉnh thì biết rõ số cán bộ nhiều như…rừng ! Một nước có chế độ dân
      chủ không hề có những cơ quan vớ vẩn…ăn bám ăn theo mà là tự cung tự cấp.
      Điển hình như những hội nghệ thuật như hội nhà văn (lão làng hay trẻ trung),hội
      mỹ thuật,hội phim ảnh v.v.cũng phải tự lực cánh sinh,chứ không đưọc chính phủ
      tài trợ hoặc ngay cả bản thân những người nghệ sĩ này cũng không muốn chính
      quyền trợ cấp tài chính nữa là ! Tại sao ? Chỉ vì họ thích tự do,ghét bị ai chỉ đạo !
      Mấy hôm trước,có bác nói nước ta còn nghèo ! Đúng là nghèo nhưng muốn giàu
      cũng chẳng khó lắm đâu! Chỉ cần đừng phí tiền vào những việc như tuyên truyền
      (qua đủ thứ cơ quan) xây dựng công trình gì cũng đừng tham nhũng thì đất nước
      sẽ… cất cánh như rồng ngay thôi !

    • khách đã nói

      Bọn chúng nó là đầy tớ hay thằng bảo kê ??????????
      Nếu là đầy tớ thì phải biết lắng nghe ý kiến của chủ
      Chỉ có thằng bảo kê mới khống chế chủ

  60. Phan Thanh Hiếu đã nói

    Giải quyết vấn đề biển đông bằng thương lượng hòa bình.
    Câu nói này, rất ngu xuẩn, cực kỳ ngu.
    Đối với người VN, vấn đề Biển Đông là cực kỳ hệ trọng, là sự sống còn của DânTộc, vậy mà trọng lú nói nghe nó nhẹ hều vậy kà ?

  61. Minhhoang đã nói

    Hôm qua có bác nào tại Hà Nội nghe anh Ba Dẻo nã 21 quả đại bác để chận Bà Thủ tướng Đức trước lúc bị người đồng nhiệm phản pháo bằng chuyện Nhân Quyền?

    Có thể là thủ tướng ta cũng đã lên kế hoạch rất kỹ, thay vì đeo headphone lòng thòng mất cả thể diện quốc gia, anh Ba chỉ cần nhét hai cục bông gòn vào tai khi quốc thiều hai nước được Ban Quân nhạc trỗi lên?

  62. Ba Tửng Sài Gòn đã nói

    Tội nghiệp bác Trọng quá,cùng là đi ra nước ngoài mà bác Sang vừa
    thảnh thơi , vừa được tiếng ( trong nước)vừa được miếng (ăn cà ri
    Ân Độ ngon lành)còn bác Trọng coi bộ mệt à nghe .Ngó cái mặt ông Đào
    khi chụp hình chung là biết liền còn khi về nhà hổng chừng còn bị
    nói ra nói vô.Việc bác nào đi đâu là họp căng lắm , phân công phân
    nhiệm đàng hoàng ,chớ đâu phải ai muốn đi nước nào thì đi.Thậm chí
    họp không ra còn phải bốc thăm nữa,hên xui.Mà ai biểu Bác Trọng ham
    cái chức tổng bí mần chi,cái chức đó bi giờ có mùi Tàu hơn mùi Việt.
    nói vô.

  63. Khách đã nói

    mặt thớt nói:
    12/10/2011 lúc 08:43
    Không cưỡng bức mà đòi dân ta tự giác hả ông ? Vắng CA đứng đường phát là giao thông ngã tư tê liệt ngay. Dân ta như những con lừa chưa được giáo dưỡng. Đúng ra là đã được học theo gương Bác nhiều thứ nên những điều đơn giản nhất trong cuộc sống thì không biết làm cho ra dáng con người

    ———————

    Cần phân biệt việc tuân thủ theo những quy định của pháp luật và việc bị buộc phải làm những việc không có trong các văn bản pháp quy thậm chí trái với pháp luật. Chẵng hạn như, biết rằng hối lộ là phạm tội nhưngnhiều khi cũng phải cắn răng “thoa nhớt”cho công việc trôi chảy.

    • Tiến Tùng đã nói

      Chỉ cần cơ quan bảo vệ pháp luật tôn trọng và làm nghiêm luật thì tự khắc dân sẽ theo thôi.
      Chỉ cần công an không nhận (vòi) phong bì, khi toàn án, vks không nhận chạy án thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân sẽ thay đổi nhanh chóng.

      • DzNT đã nói

        Ơ,…mà muốn thực hiện được các nguyên nhân mà bác nêu ra ở trên thì chỉ có 1 con đường duy nhất_thể chế đa đảng. Hề hề…

  64. Trương Minh Đức đã nói

    Hề hề. Hôm qua xem tv thấy bác Trọng nhà mình dùng 2 tay để bắt ngài họ Hồ thấy tủi nhục cho phận làm Vương quá.

    • nicecowboy đã nói

      Oh trời, thật không vậy ? Nếu đúng thế thì đớn hèn quá, không riêng cho ông Trọng mà còn cho cả người Việt (trừ phi ông Đào cũng sử dụng cả hai bàn tay thì không thành vấn đề).

      Không lẽ nào một Tổng bí thư lại không có một kiến thức tối thiểu về giao tế? Hay là ông ta quá nhún nhường đến hèn kém, tự cho mình quá nhỏ bé trước đối phương, dù là ngang cấp ? Ôi, thái độ của một TBT như thế, của người đứng đầu một chế độ mà như thế, thì chả lạ lùng gì khi nhà cầm quyền VN luôn luôn có thái độ tương tự trước Trung quốc.

      • Minhhoang đã nói

        Dọn đường trước cho ông Trọng không ai trồng khoai đất nầy là PTT Hoàng Trung Hải đã đến Trung Nam Hải diện kiến Ôn Gia Bảo. Lần ấy là chỉ để rút kinh nghiệm, mặt nọng của PPT ta trông rất vồn vả, tươi roi rói với hai tay như chộp lấy bàn tay trơn lùi của họ nhà Ôn đang đứng trơ ra như tượng phỗng.

        Những bức hình này chắc sẽ còn đi theo suốt chiều dài lịch sử ngậm đắng của dân tộc ta. Mong Bác (Gã Cao Bồi Lương Thiện)đừng xem lấy chuyện nầy làm trọng.

        (Avarta mới của Bác cùng với TS Nguyễn Nhã trông cũng bô lém, dù đang ở vào cái tuổi “tri thiên mệnh” rồi thì phải? Chắc lần sau Bác sẽ cho bà con chiêm ngưỡng “dung nham” mùa hạ khi tung lên ảnh mới là một lão già cỡ trên tám mươi đang ngồi câu cá như Khương Tử Nha quá! He he he.)

    • Quốc Túy đã nói

      Một tay bắt với TBT TQ, Một tay bắt với CT nước TQ. Bác Trọng nhà ta thông minh mà, chỉ cần một lần bắt tay đã thể hiện tình cảm với hai chức vụ cao cấp nhất của TQ. hè..hè…

    • Người Việt Yêu Nước đã nói

      Các bác phải thương Trọng một tí chứ, dẫu có hơi lú nhưng cũng đại diện VN sang bển, nó cũng ép cho ra bã dù đã mặc lồng hai cái bỉm…
      Trọng một tay bắt, một tay bấu gấu áo Hồ Cẩm Đào, miệng cười không có chủ đề…nhìn tôi phết nhỉ.
      Đúng là nhục quốc thể !!!

    • Nói thẳng đã nói

      Thì đã nói tình hữu nghị anh em thì phải có thằng trên thằng dưới, chứ chẳng lẽ bằng vai phải lứa à.


  65. Cho ĐẠI ZIÊN HỒNG mãi mãi là SỨC MẠNH xua đuổi KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP
    =====================================

    Em ơi ! Còn lại gì sau cuộc NỘI CHIẾN cốt nhục tương tàn

    Cuộc chiến vừa qua vô cùng phi lý !

    Chính chúng ta tận hưởng Vinh quang ngay trên Chiến bại chúng ta !

    *

    Ôi Tuyệt vời Bài học Nội chiến Hoa Kỳ !

    Tổng Thống Lincoln vinh danh NAM QUÂN qua Tượng đài Tưởng niệm

    Vinh danh NAM QUÂN qua Nghĩa trang Quốc gia Arlington

    Vinh danh NAM QUÂN qua chính Mỹ Sử ghi chép bằng chân thành Sự Thật

    Vinh danh NAM QUÂN chớ không xem là kẻ thù dân tộc

    Cho cuối cùng Toàn Dân tộc Mỹ cùng góp sức cho một Hoa Kỳ giàu mạnh siêu cường .. ..

    *

    Anh ơi ! Sao mãi mãi hận thù thù hận nhau ?

    Tại sao cứ duyệt binh Mừng Chiến thắng 30 tháng Tư ? !

    Chiến thắng nào cũng bao hàm Người chiến bại

    Biển dâu Thời thế mãi xoay vần :

    Chẳng ai là kẻ chiến thắng mãi – không ai vĩnh viễn kẻ chiến bại

    Tại sao vẫn cứ mãi theo Ý hệ loại bỏ từ lâu ngay trong nôi nước Nga ?

    Tại sao không lắng nghe Tự tình Dân tộc, hỡi Tất cả đứa con của Mẹ Việt Nam ? ?

    Chỉ còn Tiếng Nội tâm Tự tình Dân tộc an ủi hàng Triệu giọt lệ rơi

    Như mưa lệ trên hàng Triệu vầng khăn sô khăn tang Hôm qua dấu ấn còn đây Hôm nay

    Cho hàng Triệu Châu thân không toàn vẹn mừng vui lại vẹn toàn ….

    Cho Thương phế binh cười vui hơn 30 Năm chờ đợi già nua trong âm thầm

    Cho ĐẠI ZIÊN HỒNG mãi mãi là SỨC MẠNH xua đuổi KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP

    Cho mãi mãi chỉ một lần Toàn Dân Việt khóc mừng vui cho Tổ Quốc Việt Nam Dân Chủ – Tự Do !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    PARIS, 30 tháng Tư năm 2005
    Cảm tác nhân chế độ Hà Nội vẫn sai lầm Kỷ niệm Mừng 30 năm Chiến thắng 30 tháng Tư năm 2005

    • CHÁN ĐỜI đã nói

      Ôi tuyệt vời !!! chiến tranh phía BẮC.????!!!!
      Tàu Khựa đánh DÂN ta, nhưng ĐẢNG đã hòa giải lâu rồi !!!!
      Đó chỉ là cái bợp tai của anh dành cho em trong giây phút mất khôn ( nhưng trăm ngàn người chết ).

      Ôi tuyệt vời chiến tranh chống Mỹ!!
      Hàng trăm người phụ nữ VIỆT NAM
      Vợ và con những bộ đội đã hy sinh
      Đào đất, đải bùn tìm từng mảnh xương người phi công Mỹ
      Chết cháy trên cánh đồng Vĩnh Phú
      Dưới sự chứng kiến của tống thống CLINTON

      Tuyệt vời và tuyệt vời hơn nữa, nếu như
      Dùng tình nghĩa ĐỒNG BÀO để giảm nỗi đau của bao bà mẹ VIỆT NAM có chồng, con lỡ đứng vào bên kia chiến tuyến.
      Tuyệt vời và tuyệt vời hơn nữa, nếu như ….

  66. Dânđen đã nói

    Đi diện kiến nó dạy cho 6 điều mang về ráng mà học thuộc và làm theo những gì đã soạn ra, quán triệt lý tưởng 6 điều đã học một cách thấu đáo
    Bị mời đi thăm không chỉ là diện kiến
    Bị diện kiến không phải là diện kiến mà thôi còn phải biết vâng lời
    Nói về diện kiến là phải hết sức tỉnh táo nghe những lời dạy và làm cho thật tốt

    Đại diện cho ai nhĩ ? Nhân dân chắc là không rồi

  67. Khách đã nói

    “11/10. Chiều thu Hà Nội với tiết trời nắng đẹp, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel …
    … Cuộc gặp tình cờ của bà với một gia đình Đức – Việt khiến không khí thư giãn trở nên dễ chịu hơn”

    Cặp ni hên !
    May mà hết biểu tình, chứ không loạng quạng cũng bị … “truống” về Đức như gia đình bà Hường.

    Người Quảng Bình

  68. Khách đã nói

    Bác tổng Lú sang hàng xóm chơi mang theo câu đố:”Nói biển Đông không phải là biển Đông mà lại là biển Đông, hỏi nó là gì?”. Bác được tiếp đón trọng thị nên phấn khởi ra mặt. Bác Hồ (nói bác Hồ không phải là bác Hồ mà lại là bác Hồ) chủ nhà tiếp đón bác tổng Lú do chưa nghĩ ra cách giải đố nên mặt mũi bí xị, làm người ta dễ hiểu nhầm bác ý không hiếu khách.

    • CHÁN ĐỜI đã nói

      Bác LÚ giả bộ LÚ thôi, chứ bác í là GIÁO SƯ thông minh lắm.
      Là BIỂN ASEAN. hi ..hi..
      Bác ĐÀO CHỦ TỊCH biết thâm í của BÁC LÚ nên mặt bí xị như khó ỉa . he ..he…

    • Tantruonghung đã nói

      Nghe nói GS Cù Trọng Xoay bận tham gia thi Cặp đôi hoàn hảo .
      Kỳ tới sau khi đi TQ về GS NPT sẽ thay GS CTX trong tiết mục Hỏi xoáy đáp xoay,Được biết câu hỏi kỳ tới trong tiết mục này có câu:Biển Đông là gì?
      Các bạn chắc được nghe câu trả lời”trí tuệ”

  69. Ngây thơ. đã nói

    Trích http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/43224/-hoan-toan-co-the-giai-quyet-duoc-van-de-bien-dong-.html

    ‘Hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề Biển Đông’

    Nếu hai bên xuất phát từ tầm cao chiến lược, từ lợi ích của nhân dân hai nước và căn cứ vào các chuẩn mực của luật pháp quốc tế thì hoàn toàn có thể tìm ra được một giải pháp thỏa đáng, có lý, có tình, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, nhất là khi hai nước đã có kinh nghiệm trong việc giải quyết hai vấn đề không kém phần nhạy cảm và phức tạp là vấn đề phân giới cắm mốc toàn tuyến biên giới đất liền và phân định vịnh Bắc Bộ.

    Hết trích.
    ________
    Chỉ riêng đoạn trích này thôi em xin đặt vài câu hỏi, bác nào biết giải đáp giùm
    1- ‘Hai bên xuất phát từ tầm cao chiến lược’ là như thế nào, ‘tầm cao’ là cái gì?
    2- ‘Lợi ích của nhân dân hai nước’ được hiểu như thế nào?
    3- Thế nào là ‘đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước’?
    4- ‘Có kinh nghiệm’ là như thế nào?

    Theo em hiểu thì đây là những ý mở đường cho việc thông báo ‘bán mịa Hoàng sa’ rùi.

    Cần phải phân biệt rõ ‘lợi ích giữa hai đảng’, ‘lợi ích của nhân dân hai nước’ là hoàn toàn khác nhau.
    Nhân dân hai nước đã tồn tại từ trước khi hai cái đảng này ra đời và sẽ vẫn còn tồn tai tiếp tục sau khi hai cái đảng này bị diệt vong dù chúng muốn “muôn năm”.

    • CHÁN ĐỜI đã nói

      Trong hệ thống luật của cộng sản thì : nghị quyết, hiến pháp, luật, nghị định, thông tư, chỉ thị…. V..V…..và ..V…V
      Để hiểu được mấy cái trên thì phải họp dài dài, phải học tập, triển khai, ….v….v….v..vv
      Ví dụ :
      TẦM CAO là cái gì nào ???
      không phải TẦM THẤP thì là TẦM CAO!!!

      Hai nước là nước anh em !!!
      Quyền huynh thế phụ mày nhường cho tao !!!
      …………………………………………………………

      Trong khi đang học tập triển khai thì LÀO CAI đã về TÀU, QUẢNG NINH cũng sắp về TÀU. HU..HU…

    • Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói

      Tui cũng dị ứng với nội dung này từ tối qua tới giờ.
      Quan trọng nhất trong định hướng này, theo tui là ở câu hỏi số 4 của bác.
      “Có kinh nghiệm” có nghĩa là rồi đây biển Đông sẽ được phía VN hồ hởi “thương lượng hòa bình” theo kiểu cấm mốc biên giới đất liền và phân chia Vịnh Bắc bộ trước đây.
      Theo đó, TQ nó tuyên bố hung hăng ôm gần hết biển Đông. Đến khi thương lượng thì vì đại cục … vì … vì … đủ thứ của 2 nước anh em, nó nhả ra một chút cho VN, thì đã là thắng lợi vẽ vang cho VN rồi !

  70. Ngamnguihuycan đã nói

    Tôi có quen biết với bác Phúc. Nay thấy chia phe bác Phúc đi với bác Sang cũng tạm yên bụng. Thấy ở Miến Điện có đợt ân xá 6.300 tù nhân, có thể có tù chính trị. Bác Phúc phụ trách nội chính, về nhà làm chuyện ân xá này cho VN thì dân chúng ghi công lắm thay.

    • Vietanh Nguyen đã nói

      Anh Phúc này là tâm phúc của đàn anh y tá đấy ạ !

      • Lợn Lai đã nói

        Ông Phúc đi xem anh Tư nói gì thì về méc anh Ba đó mà!

    • ba láp đã nói

      Nên nhớ là việc Ấn Độ can thiệp vào Biển Đông là hành động trả đũa của Ấn Độ về sự “thọc gậy bánh xe” của TQ ở Kasmir, cung cấp vũ khí tài chính cho các nhóm hồi giáo chống Ấn Độ qua ngã Pakistan chứ không phải coi VN là “đối tác chiến lược”. VN hiện nay thực sự không có đông mình. Các hành động ngoại giao chỉ mang tính “đãi môi, biểu tượng và đi hàng hai”. Tham khảo bài viết này:
      India, China to resume defence dialogue early next year
      http://www.thehindu.com/news/national/article2523742.ece

      Explaining India’s stand on the oil exploration issue, the sources said both blocks given to the ONGC for exploration lie partly in Vietnam’s exclusive economic zone and partly in the sea claimed by China. “Our stand is that this is a purely commercial activity undertaken by a company. The dispute is for the two countries to sort out and India’s participation in oil exploration does not amount to a political stand in favour of either country. Once the two countries sort out the issue India will talk to the country concerned,” said the sources ahead of the visit by Vietnam President Truong Tan Sang.

    • Đi để giám sát nhau thôi bác ơi, bác Phúc là phe của TTg Dũng mà

  71. ba láp đã nói

    China and Vietnam sign agreement to cool sea dispute
    http://www.reuters.com/article/2011/10/11/china-vietnam-idUSL3E7LB4D420111011
    Under the deal that builds on Beijing’s efforts to cool tensions over rival territorial claims in the South China Sea, the two sides agreed to open a hotline to deal with potential maritime flare-ups and hold border negotiation talks twice a year.
    ——————————————
    Lại thêm một “đường dây nóng” nữa. Tổng Phiêu cũng có “hot line”. Tổng Mạnh cũng có “hot line”, rồi bây giờ Tổng Trọng cũng có “hot line”. Mấy cái “hot line” này chắc có “hot girl” ở bên kia đầu dây cho nên sau khi A lô…A lô thì của cải trong nhà mất tiêu!

    • Minhhoang đã nói

      Chuyện nầy để lịch sử hỏi thêm về con người của ông Lê Khả Phiêu, cùng với việc Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc,…lọt hẳn vào TQ vì vòng eo của Hotgirl Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang).

      “Chỉ chừng một đêm thôi
      Là thác còn chút nước
      Thắm thiết ôi tình em
      Chỉ một lần lem nhem

      Chỉ cần một đêm qua
      đời ta thật đã quá
      Mong mãi ôm nàng Trương
      để mình còn xông hương.”

  72. Dân đen SG đã nói

    Tui xem đoạn clip thấy cũng được cho bác Trọng, bọn TQ cũng có thành phần đầy đủ, không đến nỗi nhục cho bên mình. Biên bản nói rõ bằng hai tiếng Việt Trung, có giá trị như nhau – cái này hơi lạ, nhưng là hộ mệnh an toàn cho bác Trọng. Mà thực chất cái biên bản này cũng có nhiều điều không ổn.
    Việc bác Trọng phải nhìn vào giấy phát biểu cũng là thường. Ngày xưa thủ tướng Khải gặp tổng thống Mỹ còn run như cầy sấy nữa kìa.
    Nhưng có tin nói sẽ kiểm soát internet là sao?

    • Nhìn vào giấy đọc sao thường
      Đã bị khống chế bởi phường có lon
      Cúi đầu trươc lũ lon ton
      Còn không cái chức Tổng toàn trung ương?

  73. ĐẠI CỤC VÀ DẤU DIẾM

    Trung hoa là nước khổng lồ
    Cả trong lời nói cũng la, hét, gầm
    Việt Trung hai nước kề gần
    Cũng liền biên giới, cũng cần bên nhau
    Hòa bình Phát triển chung câu
    Kiên trì bốn tốt, trước sau chữ vàng
    Bùi tai ta chuẩn sẵn sàng
    Chui vào Trung Hải tìm đàng cúc cung
    Lưỡi dao nhọn hoắt bên hông
    Rằng mày đã đến đừng hòng ta tha
    Hoàng sa cùng với Trường sa
    Của tao đã chiếm vẫn là của tao
    Lưỡi bò tranh chấp lao xao
    Phải chia phần bớt cho tao miềng hời
    Thế mà đại phái đoàn ơi
    Sao tin miệng lưỡi ngọt bùi thế gian
    Quên lời tiên tổ dạy ban
    Xưa kia thơn thớt, nay toàn kẹo bông
    Những điều Tầu dấu trong lòng
    Miệng nam mô phật, dao găm một bồ.

  74. TRỰC NGÔN đã nói

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/cuong-buc-giao-thong-thi-nguoi-dan-moi-quen/
    Trong một xã hội mang tiếng là độc lập tự do hạnh phúc, mà người dân luôn phải làm quen với các việc CƯỠNG CHẾ đất đai của nông dân, CƯỠNG CHIẾM chùa chiền, nhà thờ của các tôn giáo, CƯỠNG ÉP lòng dân khi xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, CƯỠNG ĐOẠT pháp luật khi xử án mà không tuân thủ Luật pháp hiện hành…. Đến giờ thì CƯỠNG BỨC giao thông với việc định cấm xe máy, phân làn đường thiếu khoa học….
    Quản lý đất nước mà luôn thể hiện tính hung hăng của quyền lực, áp chế xã hội trên đầu súng, xem thường dân trí – dân sinh thì đó là triệu chứng nặng của con bệnh Độc tài, độc đoán.

    • mặt thớt đã nói

      Không cưỡng bức mà đòi dân ta tự giác hả ông ?

      Vắng CA đứng đường phát là giao thông ngã tư tê liệt ngay.
      Dân ta như những con lừa chưa được giáo dưỡng. Đúng ra là đã được học theo gương Bác nhiều thứ nên những điều đơn giản nhất trong cuộc sống thì không biết làm cho ra dáng con người .

    • Minhhoang đã nói

      Bác Trực Ngôn liệt kê còn thiếu vài điểm, chẳng hạn như bên nghành Giáo Dục, chuyện thầy giáo ta gạ tình đổi điểm ở một trường đại học phía Bắc, hay tại Bắc Giang có một đám học sinh ở tuổi vị thành niên tuân lời ông hiệu trưởng của mình mà dâng cái ngàn vàng cho các quan đầu tỉnh, để đổi lại các em có thể được ngồi ở nhà…đá thay vì trên ghế nhà trường khi vụ việc được phanh phui, chuyện ông Trần Xuân Ninh tại ĐH Tây Nguyên nhắn tin gạ tình. Chuyện công an Bình Dương gạ tình vợ của anh Nguyễn Công Nhựt trong lúc anh sắp sửa một mình chọn lấy cái chết trong một đồn công an. Thử hỏi Bác có thể gồm các việc tiêu biểu trên vào một khung CƯỠNG…dâm, có được không ạ?

      “Trên bảo dưới không nghe”, đây cũng là một hình thức khá khôi hài của cái gọi là đồng thuận, là triệt để, là trước sau như một, hăng hái tham gia,…vào chuyện CƯỠNG LỆNH mà các đ/c lãnh đạo cao cấp mãi mãi cười ruồi để rồi chẳng muốn “chặt chém”, chẳng muốn “kỷ luật” ai để mong được bắt chước như những người tiền nhiệm.

      Tội nặng nhất vẫn là CƯỠNG CẦU khi khả năng yếu kém của mình trong việc lãnh đạo và điều hành đất nước ngày một thua sút, tài nguyên kiệt quệ, sức người bị tận dụng để xây dựng một con đường mịt mùng, lòng yêu nước bị thui chột, tình chòm xóm, nghĩa đồng bào thật khó mà vực dậy kể từ khi có mấy cái “lực lượng nồng cốt” lãnh đạo toàn dân nhiều thập kỷ qua.

      Buồn thật phải không, thưa Bác?

      • cuoi_that_tha đã nói

        “Trần Xuân Ninh tại ĐH Tây Nguyên nhắn tin gạ tình” :Tình có thể quy ra tiền,chính xác là tống tiền.
        Anh ta (Trần Xuân Ninh) vẫn còn kiếm tiền (tống tiền) tốt vì vẫn tại vị chức Trưởng phòng tài vụ ĐH Tây Nguyên ! Trong tất cả cái “cưỡng” suy cho cùng là “cưỡng tiền” .

    • Dânđen đã nói

      Để bảo vệ lý tưởng thì phải dùng lý lẽ thuyết phục một khi sự thật được phơi bày là ảo tưởng, là dối trá, là bịp bợm …. giai đoạn đầu là cưỡng chế nếu không có kết quả thì cưỡng bức dùng bạo lực để bảo vệ lý tưởng và quyền lợi, đó là bạo lực cách mạng mà chúng ta thường hay nghe, một quy luật tất yếu . Với những gì diễn ra nhân dân chắc chắn phải đương đầu với quy luật ấy trong tương lai

      • Minhhoang đã nói

        Thế mới hay chính sách chặt chém, chẳng muốn kỷ luật là có thật!

        Tỡm lợm ghê.

        Vịt tui cũng có nghe qua có một ông nghị tại Bang N.S.W ở Úc, lem nhem với người cùng…hệ, dù đang sống với phối ngẫu của mình. Bị mấy tờ báo phản động nó chụp nguyên con khi ông nầy đang đi ra từ một câu lạc bộ của người cùng tính, hết đường chối cãi, nên ông nghị này phải muối mặt từ quan mà về đuổi gà cho vợ.

        Chuyện khác, là có một ông làm ở bên Di trú (thì phải?). Cha nội nầy (có gốc di dân) vừa muốn tình mà cũng cần luôn tiền với nhiều phụ nữ Trung Quốc muốn được êm thắm ở Úc, nội vụ bị phanh phui nên đành phải nằm gỡ lịch.

        Bên giới giáo chức, thỉnh thoảng có những chuyện “lỡ yêu trò nhỏ” nên có vài bà giáo Úc thụ án nhiều năm với nhiều tội danh khác nhau. Rùm beng trong cộng đồng VN, thì cũng có một ông giáo gốc Việt trẻ, mới vào nghề và đã lỡ dại thương luôn học sinh của mình. Sự việc bị lộ khi cô học sinh nầy bị báo mất tích, nên từ bang Victoria, cảnh sát bố ráp lên đến Sydney (Tiểu Bang N.S.W) rồi truy ra đôi nầy.

        Ông thầy giáo gốc Việt bị đuổi cổ ra khỏi nghành giáo dục và vĩnh viễn không cho phép được gõ đầu trẻ nữa. Cũng may là ông giáo nầy không được nằm ấp vì cô nữ sinh đã quá tuổi vị thành niên, tức đã hơn 16 trăng tròn.

        • Minhhoang đã nói

          Hình như còm đang “đi lanh quanh xem đời mõi mệt” thì phải?

          Rõ ràng là Vịt tui đã để lại phản hồi từ Bác cuoi_that_tha lúc 12:07 mà!

          Trang của TTXVH chắc có vấn đề?

  75. Minhhoang đã nói

    Thiệt may cho anh Tư Sàng Sậu quá.

    Giá mà trước lúc đi thăm xứ Cà ri nị, anh Tư coi lại vài đoạn duyệt binh dành cho Ông Rajiv Gandhi mà Hải quân nước nầy dành cho vị nguyên thủ của mình. Thủ tướng của mình mà chúng cũng nện bằng báng súng!

    Ai dám bảo quân dân nước nầy hiền?

  76. Khách đã nói

    Thằng trước bán rừng, thằng sau bán biển.
    Lũ bán nước đua nhau nhau gây tội ác.

  77. ĐẠI CỤC

    Đại cục là một cục to
    Của Thiên triều ngụy đưa ra mời chào
    Tàu rằng không sẵn có dao
    Chia ra cũng khó mang vào dùng chung
    Đoàn ta lúng túng lùng bùng
    Chung tay tướng tá muôn lòng thỏa thuê
    Ông Tổng đứng đó hè hè
    Nhắc rằng đối ngoại phải thì trước sau
    Việt nam ta đã có câu
    Học ăn học nói trước sau giữ gìn.

    Hình ảnh minh họa trên VTV, một quan chức Tàu cao lớn đứng bên , dãy dài đoàn ta đi vào như những tù binh.

  78. Thành đã nói

    TEM 5h11′

  79. Khách đã nói

    Tài Liệu của Trung quốc về cuộc gặp bí mật Thành Đô, 3-4/9/1990.

    http://changevietnam.wordpress.com/2011/10/10/tai-li%e1%bb%87u-c%e1%bb%a7a-trung-qu%e1%bb%91c-v%e1%bb%81-cu%e1%bb%99c-g%e1%ba%b7p-bi-m%e1%ba%adt-thanh-do-3-491990/

    Nhận diện, ứng phó chủ nghĩa bá quyền

    http://changevietnam.wordpress.com/2011/10/11/vu-duy-phu-nh%e1%ba%adn-di%e1%bb%87n-%e1%bb%a9ng-pho-ch%e1%bb%a7-nghia-ba-quy%e1%bb%81n/

    Ôn Gia Bảo kêu gọi Cải cách chính trị bị quên lảng một lần nữa

    http://vietdaikynguyen.com/v2/opinion/1205-on-gia-bo-keu-gi-ci-cach-chinh-tr-b-quen-lng-mt-ln-na

    Kháng Cáo khẩn cấp Cập nhật: Phiên Xử Pháp Luân Công tại Việt Nam bị hoãn, nhưng hàng chục bị bắt tại Tòa Lảnh Sự Trung Quốc

    http://vietdaikynguyen.com/v2/world/1201-khang-cao-khn-cp-cp-nht-phien-x-phap-luan-cong-ti-vit-nam-b-hoan-nhng-hang-chc-b-bt-ti-toa-lnh-s-trung-quc-

  80. Khách đã nói

    anh Ba, bài dịch hay trên Gió O:

    Wilhelm G. Solheim II (University of Hawai’I, Manoa): ĐÀI LOAN, NAM TRUNG HOA, BẮC VIỆT NAM VÀ MẠNG LƯỚI MẬU DỊCH ĐƯỜNG BIỂN CỦA DÂN HẢI ĐẢO (NUSANTAO)
    (Ngô Bắc dịch)

    http://www.gio-o.com/NgoBac/NgoBacNusantaoVietNgu1.htm

    BTV: Cám ơn bác, sẽ điểm.

  81. Quốc Hận đã nói

    nhân dân Việt Nam đã thấy chưa , bọn chúng đang bán đứng tổ quốc cho Tầu , vẫn công khai bốn tốt 16 chữ vàng không thay đổi ,đất nước này là quyền định đoạt của bọn chúng , tổ quốc nhân dân là nô lệ ,đâu có cần gì dư luận quần chúng , đảng là trên hết , với lực lượng đồ sộ của công an khát máu , sẵn sàng hành động đàn áp nhân dân nếu có diễn biến , nhân dân ơi ! tổ quốc ơi ! mất nước rồi đó ( cộng sản bán nước muôn năm ) ha ha ha

  82. NhaSing.com đã nói

    em toàn quên, an ủi top20 :(
    mưa to thế này chắc các bác tiếp khách hay “đi khách” cũng mát mẻ hơn

  83. Marco đã nói

    Sao không thấy bài nào về ông Triệu tử Dương nữa nhỉ…Chuyện bên Tàu mà thấy giông giống bên ta

  84. Khách đã nói

    Quan chức và người đẹp: Đây là quyền của chúng tôi!

    Liên quan đến chuyện bằng cấp và quá trình chọn làm đại sứ của cô diễn viên có hình thức bên ngoài khá thu hút, tôi thấy có nhiều vấn đề có thể mang lại sự “kinh hãi”, ít nhất là cho tôi. Tại sao thế? Vì tôi có cảm giác “đây là quyền của chúng tôi” được sử dụng một cách kỳ lạ. Xin tóm gọn:

    http://utvle.wordpress.com/2011/10/11/co-ph%e1%ba%a3i-day-la-quy%e1%bb%81n-c%e1%bb%a7a-chung-toi/

  85. Một số điều lạ lùng trong biên bản thỏa thuận nguyên tắc giải quyết vấn đề Biển Đông là:
    - Lại là tay Hồ Xuân Sơn kí kết với đồng nhiệm Trương Chí Quân mặc dù đều có mặt Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Dương Kiết Trì.
    - Theo báo chí TQ, biên bản thỏa thuận này chỉ có 5 điều còn trên http://www.vietnamplus.vn/Home/Nguyen-tac-giai-quyet-van-de-tren-bien-VietTrung/201110/109066.vnplus thì là 6 điều, trong đó đoạn:”Hai bên tiến hành cuộc gặp định kỳ Trưởng đoàn đàm phán biên giới cấp Chính phủ một năm hai lần, luân phiên tổ chức, khi cần thiết có thể tiến hành các cuộc gặp bất thường. Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đường dây nóng trong khuôn khổ đoàn đại biểu cấp Chính phủ để kịp thời trao đổi và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển./.” không được phía TQ đưa thành điều chính
    http://news.anhuinews.com/system/2011/10/12/004482578.shtml

  86. Nói thẳng đã nói

    Tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu… Giữa 2 đảng, còn tài sản của ngư dân VN thì… mất ráng chịu.
    Tranh chấp biển Đông được giải quyết thông qua đàm phán, còn lệnh cấm đánh bắt cá và xua đuổi ngư dân thì chỉ có phán, không có đàm.
    Vậy cái đại cục, toàn cục đó đúng là toàn cục…

  87. Củ mì đã nói

    Những phi vụ của Huỳnh Ngọc Sỹ
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138328&z=321

  88. Bổ sung bản tin mới cập nhật trên http://news.163.com/11/1012/01/7G4MBL8Q00014AED.html
    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã hội đàm về các vấn đề hàng hải trong nhiều nguyên tắc cơ bản của thoả thuận đã ký kết
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề hàng hải..

    Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự cuộc hội đàm và tham dự các hoạt động có liên quan.

    Hồ Cẩm Đào đã chỉ ra rằng không nên dùng những tranh cãi sẽ làm phức tạp hoặc hành động leo thang để tiếp cận bình tĩnh và xây dựng trong việc giải quyết vấn đề, không để các vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương và hòa bình ổn định và ở Biển Đông . Cả hai bên cần tích cực nghiên cứu và thảo luận về phát triển chung, ngay sau khi tiến bộ đáng kể.

    Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Quốc nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc cơ bản của một thỏa thuận về vấn đề trên biển, tuân thủ đàm phán thân thiện và thương lượng, đúng cách và giải quyết để ngăn chặn những vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa hai bên, giữa nhân dân hai nước và sự bình an và ổn định trên biển.

    Hồ cho biết năm nay là kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với VN nhau để Việt Nam trở thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và phát triển. Để kết thúc này, ông đưa ra “Năm” gợi ý: Thứ nhất, tăng cường chiến lược tin cậy lẫn nhau; thứ hai là tăng cường trao đổi giữa hai bên; Thứ ba, tăng cường hợp tác thực dụng tốt kinh tế thương mại hợp tác phát triển theo kế hoạch 5 năm ; Thứ tư, xử lý đúng đắn các vấn đề trong quan hệ song phương ; Năm là, tăng cường hợp tác trong các cơ chế đa phương và phối hợp.

    Nguyễn Phú Trọng cho biết biển là một phần của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhưng xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển âm thanh tổng thể của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Việt Nam sẵn sàng làm việc với lãnh đạo Trung Quốc về việc xử lý đúng đắn các vấn đề hàng hải trong giao tiếp trực tiếp, để cung cấp hướng dẫn kịp thời để làm việc với Trung Quốc nghiêm túc thực hiện các vấn đề hàng hải cơ bản giữa hai nước đã ký một thỏa thuận về nguyên tắc, tuân theo tư vấn thân thiện và thương lượng, đúng cách giải quyết và giải quyết để ngăn chặn các vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên, giữa nhân dân và sự bình an và ổn định trên biển. .

    Nguyễn Phú Trọng nói thêm Việt Nam sẽ phát triển quan hệ với Trung Quốc đặt ưu tiên hơn các mối quan hệ nước ngoài, Việt Nam-Trung Quốc sẽ hợp tác chiến lược toàn diện quan hệ đối tác lên tầm cao mới.

    Sau hội đàm, ông Hồ Cẩm Đào và Nguyễn Phú Trọng tham dự buổi lễ ký kết văn bản hợp tác song phương.

    • TRỰC NGÔN đã nói

      Như trong một số comment trước đã nói, việc đi sang TQ lần này là đi TRIỀU KIẾN, chứ không phải là DIỆN KIẾN đồng đẳng. Nên Thông tấn nước lớn thì viết trịch thượng kiểu như HCĐ ” chỉ ra” rồi ” đưa ra 5 gợi ý…” Đoạn cuối là gợi ý thứ 6 thì bỏ luôn, không nói . Còn VN chỉ biết cuối đầu tiếp thu như một học trò ngoan. Nên truyền thông trong nước cố mà nhét hàng loạt từ ” nhất trí”, ” tăng cường”, ” nâng lên tầm cao mới”…vv. Tầm cao mới là tầm cao gì? cao cỡ nào? 90 triệu dân Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong tầm cao đó khi lòng dân không đồng thuận với đường lối ngoại giao hiện nay mà vẫn làm bừa?
      Đến cái đoạn ” Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” lại thấy choáng váng với tương lai dân tộc Việt, chủ quyền đất nước, bổng chốc thành những tiểu cục nhỏ nhoi.
      Chơi với ăn cướp mà tin tưởng tận tình,có ngày ngoảnh đầu lại lá cờ Bát Nhất đã cắm ngay ở Ba Đình.

    • Khách đã nói

      Đây là cách làm “truyền thống” của người TQ. Khi họ định giết ai, họ gần gũi, động viên, nói cười thân mật… đến khi bị trói tựa cột rồi mà vẫn còn nghĩ có thể mình sẽ được tha. Họ chết mà chưa kịp nghĩ mình chết thật à…

  89. Để ý theo dõi buổi hội đàm thấy vài điểm đáng chú ý sau:
    - Hồ Cẩm Đào chủ yếu nói vo, lên giọng răn dạy, còn Ng Phú Trọng thì tay nắm chặt gật đầu, tỏ vẻ chấp thuận.
    - Đến đoạn phút 4’30″ thì bác Tổng bí nhà ta cứ cúi xuống bàn đọc giấy chuẩn bị từ ở nhà. Phút 6’25″ khi bác Trọng cúi xuống đọc giấy Hồ nghe rất đăm chiêu (không biết là bác Trọng nói tiếng Tàu hay có phiên dịch)
    - Phút thứ 8 khi gặp Ngô Bang Quốc bác Trọng cũng lại có màn bắt hai tay, chắc do bắt cá hai tay nhiều
    - Có một chi tiết lạ: phút thứ 9 nhìn thấy bác Thanh bộ đội ngồi rất oai vệ coi chừng không sợ ai, trái với bác Tổng, để ý lại phần đầu khi Hồ Cẩm Đào tiến đến bác Thanh, bác Thanh đứng nghiêm chào đúng chất nhà lính rồi mới bắt tay chứ không vồn vã như Đinh. Có vẻ bác cũng muốn cho thấy quân đội bây giờ cũng mạnh lắm.
    - Một chi tiết lạ nữa trong buổi hội đàm: Tay Lương Quang Liệt Bộ trưởng Quốc phòng có mặt trong đoàn tiếp nhưng không đứng ngay phía đầu để đón TBT Nguyễn Phú Trọng. Trong video clip không có màn bắt tay Lương, chắc Lương muốn tránh không bắt tay. Một phản ứng của giới quân sự chăng?

    • nguyễn văn Đức đã nói

      bắt tay này gọi là 1 tay rưỡi còn bắt hai tay là của PTT Hoàng Trung Hải bắt tay Ôn Gia Bảo cách đây không lâu. đóng cái giàn khoan khủng mà chưa chọn được chỗ đặt nên nó dụ cho nó chỗ đặt. cũng giống như Nông Đức Mạnh cho nó đặt chỗ khai thác Bauxite ở Đắc Nông. kỳ này cho nó đặt giàn khoan là coi như đã là thuộc địa của Tàu.

    • CHÁN ĐỜI đã nói

      Nhìn bộ dạng và vẻ mặt HỒ CẨM ĐÀO giống như là con CÁ TRÊ trong phim TÔN NGỘ KHÔNG, còn bác Trọng thì từ bi y như thầy Đường Ba Tạng vậy. Phùng bộ trưởng thì giống GIẢ HÀNH TÔN.
      NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT, cầu Phật Tổ Như Lai ( đang ở bên ẤN ĐỘ ) mau sang cứu thầy trò GIẢ HÀNH TÔN thoát khỏi mưu mô thâm độc của CÁ TRÊ.


    • Xin chào Angela Merkel
      ===============

      Xin chào Angela !
      Hồi trống Quốc Tử Giám – Văn Miếu
      Hỡi Sĩ phu Bắc Hà : Người ở nơi đâu ? ?

      Xin chào Angela !
      Hồi trống Quốc Tử Giám – Văn Miếu
      Nữ Khoa bảng Đức không xa rời thực tế
      Sống trưởng thanh nơi Đông Đức xóa sổ mất tên
      Angela thành Nữ Thủ tướng tuyệt vời !

      Người Hà Nội lẫn Con gái Tràng An
      Xin chào Angela !
      Tháp Bút Tháp Rùa
      Xin chào Angela !
      Người Con gái Nước Đức

      Xin chào Angela !
      Thơ tôi ngưỡng mộ Angela tài lãnh đạo
      Nước Đức vẫn vươn lên trên Khủng hoảng Toàn cầu
      Nước Đức đi đầu giã từ Năng lương Nguyên tử theo ý Dân là ý Trời

      Xin chào Angela !
      Người Con gái Nước Đức

      Xin chào Angela !
      Chỉ còn Tình yêu Nước Đức

      Xin chào Angela !
      Chỉ còn Tâm đức cùng Tầm nhìn Nhà Lãnh đạo

      Xin chào Angela !
      Chỉ còn Bài học Chính khách lớn cho Thế hệ Trẻ Việt Nam

      Xin chào Angela !
      Như Vì Sao Mai trên Bình minh Hà Nội

      Xin chào Angela !
      Rạng Đông lại đang đổi mới thay mầu

      Xin chào Angela !
      Mặt Hồ Gươm xin giữ giùm anh dung nhan chân dung
      Nữ Thủ Tướng tài ba Thần tượng Anh thư Anh hùng !

      Xin chào Angela !
      Tóc vàng như Hoa Hướng Dương
      Mắt xanh như Biển Đông trùng dương hải trường

      Xin chào Angela !
      Hỡi bầy quạ tim đen mỏ đỏ mắc cở bay ngay !
      Hỡi đàn kền kền rỉa thịt uống máu không tanh bay ngay bay ngay !

      Xin chào Angela !
      Mặt Hồ Gươm xin giữ giùm anh dung nhan chân dung
      Nữ Thủ Tướng tài ba Thần tượng Anh thư Anh hùng !

      Xin chào Angela !
      Xin chào Nhân quyền – Quyền làm NGƯỜI !

      Xin chào Angela !
      Tóc vàng như Hoa Hướng Dương
      Mắt xanh như Biển Đông trùng dương hải trường


      TRIỆU LƯƠNG DÂN cảm tác nhân Chuyến công du Việt Nam của Nữ Thủ Tướng Tài ba của Nước Đức …..

    • Biển hát đã nói

      Đón trong đại sảnh , TQ như giam các quan chức VN trong một cái lồng còn đâu là tự do .

    • Khách đã nói

      Hai BT ngoại giao ngồi ở cuối bàn đối diện nhau, nhìn 2 nét mặt như 2 con gà chọi gầm gè như sắp lao vào nhau. Hay phết, thế mà không thấy bác nào bình…

    • namtuoc đã nói

      Xem cái clip về cuộc hội kiến của bác Trọng nhà ta với Hồ Cầm Dao rồi sau đó gặp Ngô Ban Cuốc, có 1 chi tiết làm toi rất thắc mắc là luôn có bác PQT ngồi bên cạnh bác tổng, nghĩ mãi mà tôi cũng chỉ đi đến 2 nhận định:
      1. do bác tổng “bị khớp” với Hồ Cầm Dao giống như hai đấu sĩ trên võ đài, anh yếu thế hơn người ta sẽ sợ người ta nên cần bác Thanh làm hộ pháp
      2. đây là động thái chính trị muốn cho truyền thông tàu khựa biết là quân đội ta cũng đã sẵn sàng nghênh chiến nếu có biến ( đây là ý phán đoán của tôi có thể là sai)
      mong bác nào có cao kiến có thể cho nhà cháu biết để tỏ tương

  90. đảng viên cộng sản "tự diễn biến" đã nói

    Mưa to quá ! chúc BTV và quý vị một ngày mới hân hoan – PHÁ VÒNG NÔ LỆ!

    BTV: Cám ơn bác! Chắc là ông trời cũng đang khóc cho dân ta, về chuyến đi của người đứng đầu đảng….

  91. LTDA đã nói

    Giao dịch bất động sản ngầm cũng sẽ bị coi là “rửa tiền”.
    http://vneconomy.vn/20111011082911298P0C9920/chinh-phu-trinh-du-an-luat-phong-chong-rua-tien.htm
    http://dantri.com.vn/c76/s76-526618/thoi-quen-dung-tien-mat-tai-viet-nam-hut-toi-pham-rua-tien.htm
    http://vneconomy.vn/2011101107231551P0C9920/gui-ngoai-te-co-the-khong-duoc-bao-hiem.htm
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/460055/Viet—Trung-ky-ket-6-van-kien-hop-tac.html
    http://www.voanews.com/vietnamese/news/europe/china-russia-10-11-2011-131534023.html
    http://tuoitre.vn/Kinh-te/459942/Cho-vay-cam-co-vang-lai-suat-54nam.html
    ……

    Chúc ABS,bác BTV và Hội tem ngày mới vui và khỏe như Linh Dương.

    BTV: Thanks, bác. Tui muốn chạy nhanh như con Cheetah, Linh Dương còn chậm hơn Cheetah. He he…

  92. nthuydu đã nói

    som the

    BTV: Chà, lâu rồi mới thấy NTD xuất hiện trong xóm đợi tem!

  93. Tran Si Vinh đã nói

    tem

    BTV: Chúc mừng bác tem…nhì! Lâu nay bác đi đâu vắng?

    • Trần Sĩ Vinh đã nói

      Mùa mưa tôi được mời đi chơi biển QN, HP, TH và NA (xưa nay quen “ăn ké, nói leo, trèo com-măng-ca, nổ vô tội vạ” mà). Vẫn biết Editor và các bác có nhắc (cảm ơn nhiều lắm)! Nhưng mà ngon tuyệt vời những “con Hàu” ở Đảo Mê TH! nói Hàu là cũng nói đến cua ghẹ tu hài mực tôm…, nói hải sản cũng muốn nói Bể Đông. BĐ còn thì HS còn, BĐ ko còn thì cắt Lưỡi Bò nhậu! Ra về lại được bđ Đảo Mê tặng 1 gốc sanh cổ thụ trên 100 tuổi?! Lưỡi Bò chưa liếm Đảo Mê nhưng các cây đại thụ trên đảo đã bị “Kiểng tặc” đào tận gốc trốc tận rễ = liếm sạch sành sanh rùi. Hu hu hu, Lú Lú Lú!!!

      BTV: Bác TSV nhắc tới đồ biển, là món ăn thích nhất của tôi rồi. Ngoài cua, ghẹ, tôi cũng thích ăn hàu lắm. Không biết bác ăn hàu kiểu nào, bác có thử kiểu này chưa: Hàu cạy ra, đem ướp lạnh, ăn với 1 trong 2 loại sauce: 1- muối, tiêu, chanh, 2- horseradish pha với ketchup. Rất ngon. Có lần tôi thèm nghêu, ra nước ngoài không có mấy quán vỉa hè như ở SG, tôi vào 1 nhà hàng, nhìn vào thực đơn đồ biển, thấy phần nghêu nó ghi haft-shell, tôi đọc không kỹ, tưởng nấu chín, kêu 1 dĩa, nó bưng ra 1 dĩa nghêu sống, cũng cạy miệng và to như con hàu. Ăn hàu sống thì quen, còn nghêu sống thì đó là lần đầu tiên tôi ăn, cũng hơi ớn ớn.

  94. người qua đường đã nói

    Tem chăng?

    Sang ngày mới mời các bác học lý luận, ha ha!

    Tề Bá Vương nói.

    - Nói chuyện biển Đông không chỉ là biển Đông, mà nói biển Đông phải nói đến những cái ngoài biển Đông, nói cái ngoài biển Đông là phải nói đến những cái trong biển Đông. Nói biển Đông là nói những cái liên quan về biển Đông thôi không đủ. Phải nghĩ rộng ra những thứ bao trùm, khái quát để tìm mấu chốt vấn đề biển Đông mới giải quyết được vấn đề biển Đông…

    Bọn người Vệ tháp tùng Vệ Kính Vương sái cổ, mắt đảo ngang dọc, bấn loạn không biết Tề Bá Vương nói gì , trong đầu oang oang Đông ..đông…đông như tiếng chuông ngân.

    BTV: Chúc mừng bác NQĐ đã qua đường với tay giựt được tem hôm nay! Bác đi đâu mà khi ẩn, khi hiện vậy?
    Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Tư giữa tuần làm việc không biết mệt!

    • LTDA đã nói

      Chúc mừng bác NQĐ

    • xman đã nói

      lần sau bác nên nói thế này khi xin phép vợ đi uống bia
      “Nói đi uống bia không phải chỉ là đi uống bia, mà còn đồ nhậu. Nói đi uống bia không phải là chỉ đi uống bia với mấy ông bạn, có thể có tay vịn. Nói đi uống bia không phải chỉ là uống bia, mà có thể là karaoke, massage… Nhưng không phải chỉ có mình anh, nhiều thằng khác cũng thế… Cho nên bất cứ làm việc gì thì cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh, không phải cứ nóng nóng lên mà được đâu. Tôi vẫn nói về xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng…”.

      BTV: Hic!

    • Trần Sĩ Vinh đã nói

      Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn… nhưng ko phải cánh con chuồn chuồn (đậu ở Bờ hồ của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Tạo), mà ý muốn đội cái mũ cánh chuồn chuồn (là vua nhưng rất khiêm tốn?!)!!! Ui chao, khẩu khí đại vương!!!
      Chúc mừng Người qua đường ẵm tem!
      Chào ABS, Editor và bà con! Chào to vì Chuồn chuồn bay thấp nên đang mưa to quá!

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.