BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Hai, 26-09-2011

Posted by basamnews on 26/09/2011

Tin thứ Hai, 26-09-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Nhờ độc giả báo tin, tối qua BS được coi phần cuối một chương trình phát sóng trực tiếp có ý nghĩa: “Đối thoại Trẻ” chủ đề Biển đảo (từ 20h đến 21h30′, VTV6 – mời đọc tin: Đối thoại trẻ: Tôi yêu biển đảo Việt Nam), có sự tham gia của TS Nguyễn Nhã. Người xem còn được nghe ý kiến gửi tới của GS Nguyễn Minh Thuyết, tướng Lê Văn Cương, ông Vũ Mão.

Một điều trớ trêu và xót xa khi chỉ trước đó một ngày, TS Nguyễn Nhã đã phải chịu đựng lối xử sự trái ngược hoàn toàn, trong buổi thuyết trình cũng về biển đảo theo lời mời của một số quần chúng yêu nước “tự phát” tại Hà Nội. Xin trích nguyên văn bài tường thuật trên blog Nguyễn Xuân Diện: “…khi ông cất lời được ít phút thì đèn và máy chiếu phụt tắt. Được biết, cơ quan an ninh đã gọi điện và đến yêu cầu chủ quán cắt điện và ngưng phục vụ cuộc thuyết trình này…” Nếu đúng vậy, tại sao các anh không xin vô cùng tham dự, vừa yên tâm về “an ninh trật tự” (không sợ có “biểu tình”), vừa được khai sáng thêm, lại vừa không bị nghĩ xấu thêm về lực lượng của mình – từ văn hóa, trình độ “nghiệp vụ”, cho tới lòng yêu nước đích thực?

Còn đây là những nhận xét của chị Bùi Hằng trên trang Facebook của mình:Tại sao chỉ 1 buổi nói chuyện của ông với những người quan tâm tới vấn đề TS-HS mà cũng bị C16 (?) gây áp lực buộc chủ quán không được bán hàng? Rồi do sức ép họ phải cắt điện, không phục vụ tiếp tục khi mà họ đã hợp đồng với khách hàng…Họ sợ sêt, nháo nhác…..họ ‘bất lực” ..Rồi tiếp theo là có kẻ đóng vai côn đồ đầu gấu lên gây sự với những người đang nghe hội thảo….Vậy chúng ta hãy tự hỏi: Chúng ta đang sống trong chế độ nào đây? Chúng ta mất gì và còn gì? Tại sao chính quyền , mà nhất là ngành công an( công cụ trấn áp của nhà nước) hiện nay họ ra sức đè bẹp người dân? Họ trấn áp bất kể luật pháp. họ hành xử tồi tệ hơn cả những kẻ ma cô ma cạo như những gì chúng ta chứng kiến

<- “Chắc anh ta là trưởng công an phường này … nghênh ngang đi vào sân rồi lên thẳng phòng nơi mọi người đang nói chuyện. Miệng anh ta phì phèo thuốc lá, đi xộc đến chỗ tiến sĩ Nguyễn Nhã”:  Cuộc nói chuyện của tiến sĩ Nguyễn Nhã tại Hà Nội ngày 24-9 – (Người Buôn Gió).  – Chẳng khác cú đạp mặt – (Culangcat). “An ninh ép người ta cúp điện nhằm thủ tiêu một cuộc thuyết trình về lòng yêu gấm vóc gian sơn chẳng khác nào một cú đạp của viên đại uý Minh vào mặt người yêu nước. Bắt cúp điện như dội gáo nước lạnh vào lịch sử hào hùng của dân tộc”.  – Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói chuyện về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa (Nguyễn Tường Thụy). – CHÚNG NÓ PHÒ TÀU – (Huỳnh Ngọc Chênh).

- Về chị Đặng Bích Phương, tức Phương Bích, đã bị bắt giam khi tham gia biểu tình ngày 21-08, làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự Trưởng công an quận Hoàn Kiếm và Giám thị trại giam số 1, TP. Hà Nội: Con kiến mà kiện củ khoai – (RFA). – Ảnh: KHÔNG ĐI THÌ NHỚ BỜ HỒKhông đi, nhớ đến phát rồ! Lại đi”– (Nguyễn Xuân Diện). – Ảnh chủ nhật 25/9/2011 tại Hồ Gươm – (Người Buôn Gió).

- DIỄU HÀNH TRONG MƯA: MỘT SÁNG TẠO ĐỘC ĐÁO CỦA BẠN TRẺ SÀI GÒN – (Phạm Viết Đào). – XÓA ĐƯỜNG LƯỠI BÒ, BẢO VỆ TỔ QUỐC – (Phạm Viết Đào).

- Báo Thanh Niên phát động cuộc thi “Cha tôi là ngư dân” (Thanh Niên). - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế về Biển Đông : cơ hội trao đổi quan điểm trong giới khoa học – (RFI).  – Mộc bản triều Nguyễn tại “Hoàng triều cương thổ” (ANTG).

- Phó Thủ tướng tiếp đại biểu dự Diễn đàn Việt-Trung (TTXVN). “Trong tình hình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước Việt-Trung càng cần mở rộng giao lưu, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước. Đại biểu hai bên thống nhất nhận thức rằng, tranh chấp trên biển đảo là vấn đề tồn tại khách quan trong quan hệ Việt-Trung, cần được xử lý hết sức tỉnh táo cẩn trọng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển của hai nước.

- Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc  (SGGP). Mời coi lại bài năm ngoái cũng Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc (TTXVN/ langson.gov). Còn đây là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng “tăng cường” nhưng với Singapore và Malaysia: Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt (TTXVN). – Chủ tịch nước lên đường thăm Singapore và Malaysia  (SGGP). – TS Nguyễn Hồng Thao: Việt Nam có thể học hỏi Malaysia phát triển kinh tế (TTXVN).

VN và TQ ‘sẽ hàn gắn bất đồng’  – (BBC).  – Quan hệ Việt – Trung: Giải quyết các vấn đề tồn tại qua thương lượng hòa bình (NLĐ).

- Điều gì chi phối thái độ của nhà cầm quyền TQ đối với VN (Trần Kinh Nghị). “‘Thật dễ dàng để Việt Nam đứng về phía Mỹ vì Oasinhtơn quá quan trọng đối với Hà Nội’.Ông Trương Minh Lượng cũng chỉ ra rằng mậu dịch Trung-Việt đạt 30 tỷ USD vào năm ngoái, nhưng 90% là hàng Trung Quốc xuất sang Việt Nam, tạo thâm hụt mậu dịch lớn cho Hà Nội. Tuy nhiên, Mỹ có thể cung cấp cho Việt Nam nhiều sản phẩm công nghệ cao mà Trung Quốc không có khả năng làm điều đó”.

Tổng thống Philippines tới Nhật tìm sự ủng hộ trên hồ sơ Biển Đông – (RFI). – Tổng thống Philippines tới Nhật bàn về Biển Đông (VNE). - ASEAN thành lập Quỹ hội nhập xây dựng hạ tầng và khai thác tài nguyên – (RFI). – Quyền lực dịch chuyển ở châu Á: A power shift in Asia (Washington Post). - Hải quân đóng vai trò trọng tâm trong việc thực hiện các tham vọng quốc tế của Trung Quốc – (RFI). – Độc giả méc: Một bức thư người NHẬT viết cho người TRUNG HOA (Blog Bahaidao).

- Trung Quốc tăng cường phòng không trên biên giới với Việt Nam (VNDefence). – Sư đoàn của Quân khu Nam Kinh tập trận bắn đạn thật (GDVN). – Hệ thống phòng thủ chống ngư lôi thông minh (VNDefence).

- Hồ sơ Wikileaks: Việt Nam chần chừ tham gia lực lượng hòa bình LHQ – (NV). “Khi được hỏi tại sao Việt Nam không “chuẩn bị sẵn” để có thể tham gia PKO ngay sau Ðại Hội Ðảng, ông Trung cười ra vẻ sợ sệt và nói một cách nghiêm túc rằng ‘không ai muốn mình bị thấy đẩy mạnh một vấn đề trong thời điểm nhạy cảm như vậy,’ theo công điện cho biết.” – Video Hải quân Việt Nam với vũ khí tối tân (VTC).

- Nhân có một blogger giới thiệu Hồi ký của Hoàng Văn Hoan (caulongbachai), mời quý độc giả coi lại toàn bộ hồi ký này, đã được đăng 6 năm trước tại đây  – (Vnthuquan), nhớ bấm vào phần mục lục ở bên trái để đọc toàn bộ hồi ký. Để bà con có cái nhìn đa chiều về nhiều nhân vật lãnh đạo cao cấp, mời đọc tiếp bài phỏng vấn bà Đặng Mỹ Dung, người đã gặp ông Hoàng Văn Hoan ở Bắc Kinh năm 1986: HOÀNG VĂN HOAN TIẾP TÔI TẠI BẮC KINH – (Lâm Lễ Trinh). Bà Đặng Mỹ Dung, tức Dung Krall, con ông Đặng Văn Quang, tên khác là Đặng Quang Minh, một quan chức cao cấp, từng là đại sứ Mặt Trận GPMN ở Liên Xô. Bà Dung lại là cựu điệp viên CIA, và là tác giả cuốn Ngàn Giọt Lệ Rơi, kể lại mối quan hệ phức tạp mà bà đã trải qua trong một gia đình có 2 thành phần Quốc – Cộng.

- Phản hồi phát biểu của GS Ngô Bảo Châu về hai ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu: Cái nhìn của người độc nhãn (BS Ngọc). “Thật ra, chúng tôi thấy mình may mắn vì không hấp thu nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà hai vị đó khởi xướng ở miền bắc. Bởi vậy khi đọc thấy NBC nói rằng không có 2 vị chính khách trên thì VN không có nền khoa học tôi thấy rõ ràng cậu ta chỉ nhìn sự việc bằng một con mắt.”

- 8 doanh nghiệp dược tố cáo cục trưởng Cục Quản lý dược “điều chưa bao giờ xảy ra trong ngành dược từ trước đến nay” (TT).

- Dự án khu nhà ở Đại học Bách Khoa TP.HCM: Nhiều sai phạm (TT).

- Về chuyện Vụ phó Vụ thị trường, Bộ Công thương Nguyễn Lộc An thi toán quốc tế ‘dỏm’: Hội chứng học sinh giỏi (Quê Choa). – Trần Kỳ Trung: Liều, lỗ, lừa, lách, lươn lẹo… luồn lách, lật lọng, lão luyện…Láo!

- CHỜ NHÌN QUÊ HƯƠNG SÁNG CHÓI (*) – (Mẹ Nấm). “Khi không có chiến tranh, không có cảnh từng đoàn người kéo nhau lũ lượt vượt biên và bỏ mạng trên biển, nhưng vẫn có không ít người chọn cách ra đi – chỉ để thấy tương lai. Có đáng để suy nghĩ không? Hôm nay, càng ngày, càng có nhiều người chọn cách ‘Tỵ nạn giáo dục’ để con cái mình được học hành đúng nghĩa? – Đó cũng là một cách ra đi để thấy tương lai?

- Một cách “đánh” vào niềm tin? (DĐKT). Phản hồi bài trên báo Quân đội Nhân Dân: “Tôi biết báo QĐND vốn là cơ quan của Quân ủy Trung Ương và Bộ quốc phòng, tại sao phải đưa ra bài phản bác những thông tin kinh tế giúp ích cho người dân của chúng tôi. Thực ra cũng không khó để tìm ra câu trả lời ở khổ viết đầu tiên của bài, hóa ra là họ coi những thông tin kinh tế hữu ích giúp người dân tránh mất mát tài sản cá nhân là một thủ đoạn diễn biến hòa bình bằng kinh tế.”

- ‘Nhiều người quá để tâm đến kinh phí dựng tượng đài’ (VNE). – Xứng tầm (TTVH). Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo TƯ): “… tượng đài xây lên cho xứng tầm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, chuyện không có gì để nói. To nữa cũng còn là chưa xứng! Chỉ mong ngược lại, mong địa phương, đất nước xứng tầm với tượng đài, xứng với các mẹ Việt Nam!” Từng biết chút ít và có cảm tình với ông LXĐ, nhưng đọc lối lý sự nửa ngô nghê, nửa lắt léo nầy của ổng thì … khó hiểu quá. – Công dân Lê Hiền Đức đề nghị “chặn đứng” việc xây tượng đài lãng phí – (DLB).

- Bộ trưởng lở miệng (50 ngày của các Bộ trưởng) (Tuanddk). “Sau 50 ngày, liệu Bộ trưởng có thể nói trước quốc dân đồng bào rằng mình ‘thanh thản như anh nông dân cày xong thửa ruộng’?”

- Trần Huy Thuận – Đối thoại giữa Cột với Kèo: Nghe tin sắp….Lại tăng lương (Tamnhin.net). – Vì sao lương công chức thấp? (VTC).

- Hơn 2 triệu người đói ở Việt Nam – (NV).

- Thường vụ Quốc hội xem xét kế hoạch sử dụng đất 5 năm (VnEconomy).

- Gần 3,000 người đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Thanh Niên Công giáo bị bắt cóc – (TN Công giáo).

- Tường trình 240 ngày trong hang ổ cướp biển Somali (DV).

- Hôm 18/9, BS có điểm bài Sự thật về Libya và Gadhafi trên trang Petrotimes và bình “có lẽ ông Phong vẫn không bỏ được cái phong cách từ thời bên An ninh Thế giới, đến độ một kẻ độc tài sắp thành thây ma, cũng chẳng phải thứ “đồng chí”, “đồng sàng” gì, vừa bị Liên hiệp quốc phế bỏ, vậy mà vẫn ráng tiếc thương …” Bữa nay xin gởi cho ông Phong một thông tin để ổng có thêm “sự thật về Libya và Gadhafi”: Tìm thấy 1.270 hài cốt tù nhân ở Libya “bị giết hại bởi chế độ của ông Gaddafi trong một vụ thảm sát nhà tù năm 1996″ (TN).

13h30′:

- Tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu cá bị tàu chiến lạ tấn công (NLĐ). “Khi chạy được 30 hải lý thì tàu chiến này tiếp tục đuổi theo, đâm vào thân tàu cá, bơm nước vào tàu, bắn đạn qua tàu cá làm cháy cabin, cháy bộ đàm…”  Bổ sung, hồi 18h35′, độc giả phát hiện cho biết tin này đã biến mất trên Người lao động. Liệu có phải chỉ do nhầm lẫn nào đó hay lại có chỉ thị từ … “trên”, muốn dẹp yên dư luận tuyệt đối trước quốc khánh nước “bạn” và chuyến đi của ông TBT Trọng? Mời bà con đọc tạm trên blog Da vàng.

- GS Vũ Cao Đàm: Viết nhân ngày Quốc khánh Trung Cộng (1/10): Đã đến lúc phải xóa món nợ ân oán giang hồ! – (boxit). “…trong khi trên trang mạng của Trung Cộng vẫn còn nhan nhản những bài chửi bới với giọng điệu của một kẻ cả vô giáo dục nhằm vào ‘Bọn Việt Nam vong ân bội nghĩa’, và kêu gào phải giết bọn ‘Việt Nam lòng lang dạ sói’, lấy máu ‘giặc Việt’ để làm lễ tế thần cho trận chiến thu hồi Nam Sa. Trong khi đó thì chúng ta lại vẫn thường nghe một số quan chức, và cả bạn bè, cố gắng phân trần, rằng nhân dân Việt Nam ‘Không bao giờ quên ơn Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Cộng’, làm như đây là món nợ truyền kiếp, mà người Việt chúng ta phải đời đời khắc cốt ghi xương”. “Thế là đủ lắm rồi. Dân tộc Việt Nam không còn nợ nần ai hết cả”.

- Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh Nói ngọt ngào, làm ác độc – (boxit). “Thứ trưởng Vịnh còn nói hộ Trung Quốc rằng: ‘Trung Quốc không lấy đất, lấy biển của Việt Nam’ để lừa bịp nhân dân Việt Nam và dư luận thế giới, trong khi câu nói trên của Trung Quốc ngụ ý là: ‘4/5 Nam hải (biển Đông) và các đảo trong đó đều là của Trung Quốc  rồi, có chăng Trung Quốc chỉ ‘thu hồi’ chứ không có lấy gì của Việt Nam đâu’. Nguyễn Chí Vịnh nói ra câu nói trên là đồng tình với Trung Quốc à?

- Bài học vô giá: Đại đoàn kết dân tộc (ĐĐK).

- Nhân dân Nhật báo đang hí hửng – Mặt trận thống nhất ASEAN chống Trung Quốc không tồn tại: ASEAN’s united front against China does not exist (People’s Daily). “During the meeting, maritime legal experts neither endorsed the plan for joint South China Sea development, nor confirmed the legal basis for the Philippine proposal. Two ASEAN members, Cambodia and Laos, did not even send delegates to the meeting. Such facts demonstrate the lack of consensus within ASEAN. There is no collective will to unite and confront China, especially among those who have no part in the South China Sea dispute”.

Tạm dịch: Trong cuộc họp, các chuyên gia pháp lý hàng hải không thông qua kế hoạch hợp tác khai thác ở biển Đông, cũng không khẳng định cơ sở pháp lý về đề nghị của Philippines. Thậm chí hai nước thành viên ASEAN, Cambodia và Lào đã không gửi đại biểu tham dự. Sự kiện này chứng tỏ thiếu sự đồng thuận trong ASEAN. Sẽ không có sự đoàn kết tập thể chống lại Trung Quốc, đặc biệt những nước không có tranh chấp trên biển Đông.

- Còn Tân Hoa xã thì cho rằng, chiến lược hợp lại chống TQ trên biển Đông là ảo tưởng: “Bundling Strategy” over South China Sea will be disillusioned (Xinhua).

- Đêm nghệ thuật chung tay vì Trường Sa thân yêu (ĐĐK).

- Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Singapore và Malyasia: Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện (ĐĐK).

- Trách nhiệm và lòng tin – (boxit). “Nên cái câu Đảng lãnh đạo xã hội tuyệt đối và toàn diện cũng cần phải sửa. Bởi bây giờ không thể làm được như thế. Anh có lãnh đạo được tuyệt đối và toàn diện vợ của anh không, mấy bà hàng xóm của anh không, làm sao với cả nước non?”

- “Không ai dọa được Nhà nước!” (Đại Đoàn Kết). “Có một thực trạng khá phổ biến trong hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ rất nhiều năm qua là chuyện thiếu công khai minh bạch thông tin cũng như trách nhiệm giải trình của các đơn vị này, của cơ quan chủ quản trước nhân dân.

- Về Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Yêu dân thì dân sẽ yêu lại (Quê Choa).

- Ðồng hương Kiên Giang giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực – (NV).

- Việt – Mỹ: Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược (TT).

20h30′:

- Ai là cai đội ra Hoàng Sa sớm nhất? (SGTT).

- Trung Quốc phản đối quốc tế hóa vấn đề Biển Đông (VNE).

- Trâm Oanh – Hành hạ người sống để đề cao người chết (CHHV) Vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, nhà cầm quyền tại Hà Nội đã gởi thông báo tới gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tịch thu căn nhà hiện nay vợ con ông đang sống để làm NHÀ LƯU NIỆM XUÂN DIỆU.

- “Siết” quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam (TTXVN). “…đề nghị các địa phương cần tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra về việc tuyển dụng, cấp giấy phép và gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, nếu phát hiện những trường hợp cố tình vi phạm, cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”. – Buộc xuất cảnh với lao động nước ngoài không phép (VTC). Dùng từ “trục xuất” chính xác hơn là “buộc xuất cảnh“, nói thẳng ra là đuổi về nước, hay VTC ngại đụng chạm anh “bạn vàng 4 tốt”?

- Khai trương Lãnh sự quán Việt Nam tại New York (TTXVN).

- Hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ: Tổ chức tập huấn kỹ năng tham gia xây dựng pháp luật (ĐS&PL). “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã trực tiếp góp phần xác lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động lập pháp, lập quy, đưa công tác xây dựng pháp luật của Nhà nước ngày càng đi vào nền nếp” Sao có dzụ  kỳ quái của UBND Hà Nội. Coi tiếp Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật học Trung Quốc (ĐS&PL).

- Rất không bình thường: ‘Công an’ làm việc với kỹ sư tố Toyota (VTC/ TP). Theo luật sư Phạm Văn Phất (Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh, được kỹ sư Tạch mời tư vấn pháp luật): “các nội dung làm việc giữa cán bộ Bộ Công an với kỹ sư Tạch không có yếu tố hình sự, không thuộc thẩm quyền của cơ quan công an“.

- Vụ án lớn nhất trong 41 năm làm lính hình sự là của chính mình (ĐS&PL) “Truân chuyên chuyện nghề, chuyện đời của vị tướng cảnh sát hình sự lừng danh Phạm  Xuân Quắc“.

- Bài viết về Phạm Thị Phượng, đảng viên đảng Vì dân: Cái giá của sự mù quáng (Petrotimes). - Bài có nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ án: Đảng Vì Dân trả lời thắc mắc về vụ án Phạm Thị Phượng – (Đảng Vì Dân). Mời xem lại bài đã điểm: - Thành viên đảng Vì Dân Phạm Thị Phượng bị tuyên án 11 năm tù (VOA). – Việt Nam kết án 11 năm tù 1 thành viên đảng Vì Dân – (RFI). – Phụ nữ 66 tuổi bị kết tội lật đổ – (BBC).

- Vietnamnet liên tục bị tấn công quy mô lớn (PLTP/ICTNews). Đọc lại Xuất hiện Báo Cần Thơ online giả  – Xử phạt đơn vị giả mạo Báo Cần Thơ online Đến lượt Sài Gòn Tiếp Thị online bị giả mạo (ICTNews)

- MÙA NÀY LỘC VỪNG NỞ HOA  —  (Thùy Linh). “Xưa Mị Châu làm mất nước vì tình yêu. Chuyện đó có thể hiểu, thậm chí nhận được sự thông cảm, chia sẻ của nhiều người. Nước mắt và máu của Mị Châu đổ xuống mình vẫn thấy trong sáng, thương cảm nhiều thế kỷ sau nhát chém của cha. Giờ họa mất nước vì những căn nguyên ai cũng biết, nhiều người nói, nhưng không ngăn lại được. Kẻ rải lông ngỗng gọi kẻ thù đến có đủ quyền và lực có thể “giết chết” mình và bạn bè mình, chưa cần bị kẻ thù giết chết…”.

- Sẽ được truy lĩnh tiền xăng dầu “nếu đủ điều kiện” (TP) Coi lại Đóng dấu xác nhận, đâu cũng gặp khó (TP).

- Chủ tịch Quốc hội: Quảng cáo rất “loạn” (Bee).  – ‘Đừng mang tiếng có luật, quảng cáo vẫn loạn’ (VNN). – Loạn quảng cáo, xử lý ra sao? (VTC).  – Cần thiết phải ban hành Luật Quảng cáo (TQ).

- 98% ý kiến công chức ‘kêu’ lương thấp (VNE).

- “Nổ” chuyện thi quốc tế, ông Nguyễn Lộc An đối mặt với kỷ luật (DV).

- Hà Tĩnh: Bão đến gần, quan chức vẫn… lai rai nhậu (DT).  – Hà Tĩnh sẵn sàng sơ tán 27 nghìn dân tránh bão (TP).

- Người giàu nhất Trung Quốc có thể tham gia Ban Chấp hành Trung ương (DVT/AFP, China Times).

KINH TẾ

- Bất ổn vĩ mô: Nhìn hiện tại, lo lâu dài (VnEconomy).

- Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Doanh nghiệp xăng dầu “bắt nạt” người tiêu dùng (NLĐ).  – Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú: ‘Có đủ xăng dầu mới là lợi ích lớn nhất của người dân’ còn chúng nó có tiền mua nổi không thì mặc xác chúng nó? Hề hề! (VNE).  – Đã tiến hành kiểm tra Petrolimex (TQ).  – Điều hành giá xăng dầu: Đã đến lúc sòng phẳng chuyện lỗ-lãi (VOV).  – Độc quyền xăng dầu, lợi nhuận vào tay đại lý? (NĐT). – Cạnh tranh và bình đẳng (SGGP). – Giá xăng dầu điều hành chưa đúng cơ chế thị trường – (RFA).  – Hai bộ nhùng nhằng, ai chịu thiệt? (TBKTSG).

- Đừng có dọa… (ANTĐ). “… đừng có dọa sự mong mỏi của người dân. Giá cả đã tăng đến kịch trần rồi. Giá xăng dầu không giảm thì giá cả sẽ cháy cả đáy nồi cơm của người dân.” Cảnh báo mà như một lời tuyên án trọng tội!  Bổ sung, hồi 7h45′, độc giả Trúc Phương bình: “Lâu quá mới thấy ANTĐ viết một bài thấy được. Cứ cái đà này, với điều kiện ANTĐ đừng đem mấy ông bồi bút ra doạ người đi biểu tình nữa, mình sẽ del (xóa) tờ báo này ra khỏi danh sách… chửi của mình. He he!”

- Bảo vệ thương hiệu: Không để “mất bò mới lo làm chuồng” (VOV). – Hàng Việt ở Mỹ và kinh tế Việt Nam (Bùi Văn Phú). “Những mặt hàng thuộc loại nông, hải sản và đồ may mặc sản xuất tại quê nhà ngày càng được xuất khẩu nhiều ra nước ngoài giúp kinh tế phát triển. Nhưng để tiến nhanh hơn nữa Việt Nam cần có những kế hoạch mũi nhọn khác hơn như máy điện tử, xe hơi.

- Trong cơn lao dốc của giá vàng thế giới (SGTT).  – Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới 3 – 4 triệu đồng/lượng, dân vẫn mua.   – Người dân đang thiệt thòi khi mua vàng (TBKTSG). – Tiền có vào cổ phiếu khi vàng bị bán tháo? (VEF). – Để người dân bớt thiệt hai khi mua bán vàng (SGTT). - Vàng: Đẩy phần lỗ sang người mua (TN).

- Tại sao giá vàng thế giới đi xuống mạnh sau khi FED tung ra Operation Twist? (DĐKT).

- Giảm sức “nóng” lãi suất, lạm phát giảm theo (VTC).

<- Bị rút hàng ngàn tỉ đồng, vẫn chưa lo thanh khoản khó (SGTT).

- Chứng khoán sẽ còn giảm? (NLĐ).

- Doanh nghiệp lại kêu về thuế, hải quan (TBKTSG).

Vietnam Airlines sẽ tham gia thị trường hàng không giá rẻ – (RFI).

- Liệu thị trường lao động cuối năm có biến động? (Tamnhin.net).

- Kinh tế Châu Á “nổi chìm” cùng kinh tế Phương Tây (Tamnhin.net).

- WB và IMF cam kết hỗ trợ các nước thành viên (Tamnhin.net).

- Mỹ và Trung Quốc bất đồng về tình hình tài chính của IMF (Gafin.vn).

Tổng giám đốc UBS từ chức – (BBC).Tổng giám đốc IMF cảnh báo nguy cơ thiếu vốn đối phó với khủng hoảng – (RFI). =>

- Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới trong thập kỷ tới?  (Gafin.vn).

- Hy Lạp và kịch bản vỡ nợ có trật tự (SGTT).

Tổng thống Obama kêu gọi người da màu ủng hộ chương trình tạo việc làm (VOA).

13h30′:

- Phải quyết liệt minh bạch hóa giá xăng dầu (TT). “Quyết” xong rồi “liệt” luôn!

- Nhập siêu 2011 dự kiến 11 tỷ USD (vietstock). Việt Nam nhập siêu chủ yếu từ nước nào có lẽ ai cũng biết, nếu chưa biết thì xin mời đọc lại bài này: Còn ai tốt hơn Việt Nam? – (boxit).

- Lo nợ xấu ngoại tệ (VNEconomy).

- Agribank cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng (DT).

- Giới ngân hàng bàn chuyện vực dậy đạo đức kinh doanh (VNEconomy).

- Bất ổn vĩ mô: Nhìn hiện tại, lo lâu dài (VNEconomy).

- Giảm từng phút, giá vàng về sát 44 triệu đồng/lượng (VNEconomy).

20h30′:

- Chính phủ “mổ xẻ” nguyên nhân lạm phát tăng cao (TTXVN).

- Nợ công của Việt Nam vẫn trong ngưỡng an toàn (VTC) “điều đáng lo ngại lại là tốc độ gia tăng của nó khi mà mới chỉ năm 2008, nợ công của Việt Nam nằm ở mức 36,82% GDP. Tốc độ gia tăng này như một lời cảnh báo nếu không làm tốt các nguồn vốn vay, nợ công sẽ trở thành gánh nặng”. Coi lại – Nợ công: Ngưỡng và “ngầm” (VnEconomy) và Bàn về vấn đề nợ công ở Việt Nam (Tầm nhìn).

- Nói và làm: Sau khẩu chiến xăng dầu và cái bắt tay của hai bộ (VEF). – TS Nguyễn Quang A: Cải thiện cơ chế giá xăng dầu? Kiểm soát chống độc quyền và xoá dần độc quyền (LĐ). Nguyên Bộ trưởng KH&ĐT Trần Xuân Giá nói về kinh doanh xăng dầu: – Buông lỏng quản lý kinh doanh xăng dầu (TP). – Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú: “Lợi ích của dân không chỉ là giá” (VnEconomy).  – Xăng dầu và chuyện lẫn lộn vai trò.

- Chính sách đuối sức (TN). “Nhập khẩu vàng” – liều thuốc cắt cơn hiệu nghiệm nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hết tác dụng khi giá vàng trong nước cuối tuần qua vẫn bỏ xa giá thế giới tới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng. Sự đuối sức của chính sách trong cuộc chạy đuổi với thị trường đã bộc lộ rõ rệt và để lại nhiều hệ lụy“.  - Giá vàng trong nước về dưới 44 triệu đồng/lượng (Stox). “… nhưng trên thực tế, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn được duy trì ở khoảng cách 3,5 triệu đồng/lượng.Vàng về sát 41 triệu, DN không công khai giá (VEF).  – Hà Nội:
Lại chen chúc, đội mưa đi mua vàng
(DT).  – Có học được? – Trung Quốc lắp đặt máy bán vàng tự động (TBKTSG).  – Có thể tiếp tục nhập khẩu vàng để ổn định thị trường (TTXVN). – Điều gì đang xảy ra với thị trường vàng thế giới?(DVT).- Thương lái Trung Quốc ồ ạt gom nguyên liệu (TN).  – Chuối giảm giá mạnh, nông dân bỏ không thu hoạch (SGTT). “khoảng 70% chuối xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nên khi Trung Quốc hạn chế thu mua thì chuối rớt giá thê thảm”.- Phòng, chống rửa tiền qua BĐS: Lại thêm một đề xuất khó khả thi?(LĐ).- Nhà ở xã hội: Giấc mơ ngày một xa vời!(Petrotimes).- Xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ qua mặt Thái Lan (TN).

- Khai trương đường bay Vinh – Buôn Mê Thuột – TP.HCM (TT). Coi lại: An Giang: Xây sân bay để đi Cần Thơ đỡ xóc! (PLTP). – Hội chứng sân bay (TP).  – Hàng không lãi lớn vẫn đòi tăng giá vé! (Bee) “Việc hét giá tăng cao là đòn tâm lý của các hãng hàng không, tuy nhiên sẽ gây tâm lý bất ổn“.

VĂN HÓA-THỂ THAO

- HOÀNG CẦM VÀ LÁ DIÊU BÔNG (Nguyễn Trọng Tạo).

- VĂN CAO tự do tái sinh những trải nghiệm (Lê Thiếu Nhơn).

- Vương Trí Nhàn: NHIỀU đang trở thành NHIỄU (Lê Thiếu Nhơn).

- Điện ảnh quốc doanh thoái trào (NLĐ).

- Phỏng vấn nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng: Muốn lý giải nghệ thuật thì phải thấu hiểu đời sống (VNN/DNSGCT).

- Quảng Trị: Xuất lộ dấu tích thành Tân Sở (SGGP).

- Tình yêu Hà Nội trong từng track nhạc (SGTT).

- Phim người lớn đang “đầu độc” trẻ em (VnMedia).

<- Sáng tác ảnh nhanh – Giới trẻ chiếm ưu thế (TTVH).  – Ảnh sắp đặt lên ngôi tại cuộc thi sáng tác nhanh (VNE).

- Đọc lại “Có 500 năm như thế”  (Quê Choa/ Blog Anh Vũ).

- Xài sang (Tuổi Trẻ).

- Thể thao VN với số suất dự Olympic: Dang dở hết cả (LĐ).

Vận động viên marathon Kenya phá kỷ lục thế giới (VOA).

13h30′:

- NGUYỄN ĐỨC TÙNG: ĐỌC MỘT BÀI THƠ NHƯ THẾ NÀO – BÀI 2: SỰ HẤP DẪN CỦA CHỮ (Nguyễn Trọng Tạo). Xem thêm Bài 1 – Ẩn dụ (Hội Luận).

- Hà Nội: Cần giải quyết thấu tình đạt lý việc bảo tồn nhà vườn cổ (DT).

- Nữ đạo diễn người Thụy Sĩ gốc Việt và bộ phim đầu tay ở Việt Nam (ĐĐK).

- ĂN TRƯA VỚI LÂM KHANG CHỦ NHÂN: Lươn om giềng mẻ   – (Nguyễn Xuân Diện).

- CÓ DUYÊN THÌ GỬI CHO NHAU – (Nguyễn Xuân Diện).

- LỜI THƯA LẠI VỚI ÔNG LƯƠNG XUÂN ĐOÀN VỀ VẤN ĐỀ “TẠI ĐƯỜNG – (Nguyễn Xuân Diện).

20h30′:

- “Bắt bệnh” và “kê toa” cho điện ảnh Việt (TT&VH).  – Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã: “Điện ảnh VN đang trên đường đến… bể phốt” (VTC).  – “Chúng ta không có tài” hay lại, là cơ chế (LĐ).  – Theo ‘bồ trẻ’ truyền hình, bỏ ‘vợ già’ điện ảnh (TP).

- Vì sao phải đầu tư 411 tỉ đồng xây tượng? (TT&VH) “người trong cuộc” LX Đoàn: “Cách nghĩ như một số người rằng chẳng thà đừng xây tượng đài, lấy số tiền đó chia đều cho các mẹ, là cách nghĩ không thỏa đáng và vô tình lại làm vẩn đục cách chúng ta tri ân các mẹ từ trước đến giờ“.  – PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Thương cho những tượng đài… bơ vơ (Bee). Còn blogger Dongngandoduc thì bàn rộng hơn: “Tượng đài, đài kỉ niệm chứa đựng tư tưởng triết học hơn là gánh vác vai trò chính trị. Nếu chỉ gánh vác vai trò chính trị thì tuổi thọ của tượng đài, đài kỉ niệm sẽ rất ngắn. Chỉ những người thiển cận thì mới cho đó là phương tiện khiêu khích đối phương hay hạ nhục đối thủ nào. Cho nên không có chuyện nhậy cảm mà các nhà chính trị ở ta quá lo xa. Để đến nỗi có nhiều nơi cần những đài kỉ niệm hoặc tượng đài mà phải lờ đi không dám làm. Lịch sử là lịch sử, không nhắc lại thì nó vẫn tồn tại đó, không bao giờ và không ai có thể xóa được”.

- Nghệ sĩ đến già vẫn đi lo gạo (TP).

- VÌ SAO ÔNG GIÓNG VỀ GIỜI (kỳ 2)  —  (Cua rận).  – (Kỳ 1).

- Khóa “tình yêu” trên cầu Long Biên… biến mất (ANTĐ).

- Trận đấu bò tót cuối cùng trong lịch sử Catalonia (TTXVN).

- VFF chọn trưởng BTC giải: Tít mù rồi lại vòng quanh (TT&VH).

- Xem Thủ tướng Hun Sen đá bóng với lãnh đạo Thái Lan (VTC)

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Giảm tải hay chỉ là điều chỉnh sách giáo khoa? (LĐ).  – Góp ý thật hay chỉ là hình thức? (NLĐ).

- Những bất ổn về nguồn nhân lực và hậu quả của giáo dục Việt Nam (Tầm nhìn).

- Học phí trường ngoài công lập tăng chóng mặt (SGGP). – Các chiêu thắt chặt hầu bao của SV đầu năm học (DT).

- “Cõng” cặp đến trường (NLĐ). =>

- Nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình: Thiếu nhà trẻ đạt chuẩn – Thừa nơi kém chất lượng (LĐ).

- Hãy bắt đầu từ việc nhỏ! (TBKTSG). “Sao gọi Hồ Chí Minh là Bác Hồ, Tôn Đức Thắng là Bác Tôn mà những người khác thì gọi theo tên. Sao Bill Clinton thì gọi là cựu Tổng thống mà Võ Chí Công lại gọi nguyên Chủ tịch nước…”

- World Wide Web ra đời như thế nào? (APTech).

13h30′:

- Một tin rất “sốc” (TT). Về tin này: Đầu vào tuyển sinh sư phạm: “tuột dốc” không phanh.

20h30′:

- Nhận giải thưởng, GS Hoàng Tụy buồn nhiều hơn (VNN). “Tuy nhiên, gần nửa năm trời sau tuyên bố mạnh mẽ của Thủ tướng, tình hình vẫn im ắng. Cỗ máy giáo dục già nua cổ lỗ vẫn tiếp tục vận hành ì ạch mà chưa thấy tín hiệu gì sẽ có thay đổi“.

- 10 cô giáo thiếu số đo vòng ngực trúng tuyển viên chức (Bee).

Bài giảng đạo đức cười ra nước mắt, trường cho thu hồi (VTC).  – TS Phan Quốc Việt: Đừng “super” soi (Bee) “Hãy hỏi những người phê phán rằng họ có biết trong cuốn sách có bao nhiêu câu hay”.

- Điểm sách: Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập (Nguyễn Văn Tuấn).

- Học sinh đi bè vượt sông đến trường (VNE) xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa). – Chông chênh “cưỡi” bè đi học (CAND) ở bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Và thông tin NGƯỢC : Xung quanh clip “vượt sông đến trường” của VnExpress: Có hay không phóng viên dựng cảnh? (ICT). – Hơn 2 tỉ đồng giảm thiểu rủi ro do thiên tai cho trường học (TN)

- Gặp gỡ “Bill Gates” Việt Nam (24h).

- Vi mạch quang hợp như lá cây (VNE).

Chỉ có con người biết xấu hổ (VNN).

- Không bao giờ xác định được nơi UARS rơi (NLĐ/Reuters, AP).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến xấu (SGTT).  – Thêm 13 trường mầm non nghỉ học vì bệnh tay chân miệng (TT).

- Chuyện chưa kể về cái chết của voi Bạc Ve (Tamnhin.net)

- Khó thực thi xử phạt vi phạm bản quyền (Tamnhin.net).

- Muôn chuyện “ô sin” (NLĐ).

- Những ‘quý bà’ giàu có biến thành ‘bác thằng Bần’ (VTC).

- Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ? – (NV). - Chắc phải tìm câu trả lời ở đây: Ông Lê Vân vẫn ngủ với “xác vợ” (NLĐ). Ông sẵn sàng mang bức tượng có chứa hài cốt của vợ ra ngoài để chụp hình để chứng tỏ việc này hoàn toàn có thật = >

<- Tuổi thơ “dữ dội” của Bộ trưởng Vương Đình Huệ  (DV).

- Tăng trưởng kinh tế hay bảo vệ môi trường? (TBKTSG).  – Công ty tàu thủy Dung Quất bị phạt 330 triệu đồng “do thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt” (TTXVN).

- Chiêu lừa hàng chục tỷ đồng của giám đốc phòng giao dịch Agribank (VNE).

- Cháu bé suýt bị chôn sống đã có mẹ nuôi (DV).

- Vụ “Giết người diệt khẩu”: Ngô Quang Trưởng và gia đình ông Đặng Xuân Sỹ kháng cáo (SGGP).

Cử bồi thẩm đoàn xử vụ bác sỹ của Jackson – (BBC).

Nhật phát hiện trường hợp gạo nhiễm xạ cao đầu tiên – (RFI).

13h30′:

- Phó Vụ trưởng nổ chuyện thi quốc tế: “Thế là nói bừa” (GDVN).

- 22 hộ ở chung cư Quốc Cường Gia Lai kiện chủ đầu tư (vietstock).

- Viết tiếp bài Dự án Nam Ga Hạ Long Quảng Ninh: Chưa thu hồi xong đã phân lô bán nền?  (ĐĐK).

- Cú lừa “thiên thạch hơn 2,6 tỉ USD” (DT).

- 8 doanh nghiệp dược tố cáo cục trưởng Cục Quản lý dược (TT).

- Chỉ ông ký “nháy” có tội vụ sập mỏ đá Lèn Cờ? (PLVN).

- Cái tựa khó hiểu: Công nhân ăn mì nhìn nguyên phó giám đốc “ngồi không nhận lương khủng” (PLVN).

- Bé 7 tháng tuổi mắc 5 thứ bệnh hiểm nghèo (DT).

20h30′:

- Giao thông Hà Nội: Như chốn vô luật pháp (VTC). – ‘Chưa có cơ sở khoa học là xe máy gây ùn tắc’ (VNE). – Phân luồng xe tại Hà Nội: lo ngại thất bại như ba lần trước (SGTT). – Phân làn chưa phù hợp (LĐ).

- Để căn bệnh vô cảm hết đất sống (TVN).

- Tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân (VNN).

- Sản phụ có HIV, 5 bác sĩ, hộ sinh bị phơi nhiễm (DV).

- Mầm bệnh từ thịt ‘siêu nạc’, ‘đỏ tươi’ (VNE).

- Nông dân Tam An đòi bồi thường trong tuyệt vọng (SGTT). – Đói khát trên “mỏ vàng” (TN).

QUỐC TẾ

- Tìm thấy mồ chôn tập thể ở Libya, có 1,270 xác người tù, những người này bị chính phủ Gadhafi giết ngày 26-06-1996 khi phản đối điều kiện sống ở nhà tù: Mass grave found in Libya with remains of 1,270 (Yahoo News). “The site was found near Tripoli’s Abu Salim prison, where the victims were killed on June 26, 1996, after protesting conditions at the facility.” - Tìm thấy 1.270 hài cốt tù nhân ở Libya (TN).

Lãnh đạo mới của Libya, Ai Cập ra mắt Liên Hiệp Quốc  (VOA). – NATO tiến hành hàng loạt vụ không kích vào Sirte (TTXVN).  – Ảnh: Quê nhà Gaddafi mịt mù khói lửa giao tranh (VTC). - Libya: Quân NTC tiếp tục tấn công Sirte – (BBC). – Con gái Gadhafi kêu gọi dân Libya cầm vũ khí (DV). – Khi ông Gaddafi bị dồn ép đến “bước đường cùng”… (Tamnhin.net).

Bộ trưởng Tài chính Nga sẽ từ chức nếu TT Medvedev trở thành Thủ tướng  (VOA). - Dư luận Nga có phản ứng trái ngược nhau về việc ông Putin trở lại điện Kremlin  – (RFI). - Phản ứng của thế giới về quyết định tái tranh cử Tổng thống của ông Putin (Gafin.vn).

- Thỏa thuận ngọt ngào của bộ đôi Putin – Medvedev (DV). “Người Nga gần như chắc chắn tổng thống và thủ tướng kế tiếp của họ là ai, khi Tổng thống đương nhiệm Medvedev thông báo rút lui, còn Thủ tướng Putin tuyên bố sẵn sàng cho cuộc đua vào điện Kremlin”. Hy vọng dân Nga sẽ tiết kiệm được 1 số tiền thuế vì không phải bầu cử cũng biết ai giữ chức vụ gì!

<- Tổng thống Palestine được chào đón như một anh hùng tại Bờ Tây (VOA). - Ngoại trưởng Palestine chỉ trích lời kêu gọi đàm phán với Israel  (VOA).

Nổ bom tại Iraq, 10 người thiệt mạng  (VOA).

Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến thăm Đức  (VOA).

Binh sĩ Yemen giết người biểu tình (VOA).

Đánh bom nhà thờ Tin lành ở Indonesia – (BBC). - Đánh bom nhà thờ ở Indonesia, 1 người chết, 20 người bị thương (VOA).

Bom tự sát giết chết 2 người ở miền Đông Afghanistan (VOA).

Đụng độ ở Philippines, 15 người thiệt mạng  (VOA).

Tai nạn máy bay tại Nepal, 19 người thiệt mạng (VOA). =>

Người đào tỵ Bắc Triều Tiên sẽ đến miền Nam trong tuần này (VOA).

Thủ tướng Pakistan chỉ trích chính sách của Mỹ tại Afghanistan (VOA).

Các nước cam kết 200 triệu đô la cứu đói cho Sừng Phi Châu (VOA).

Bầu bán phần Thượng viện Pháp : cánh tả lần đầu tiên có thể chiếm đa số – (RFI).

- Malaysia mua tàu ngầm cũ của Pháp làm bảo tàng (TTXVN).

Cuba sử dụng đoàn thể chính quyền tấn công các phụ nữ phản kháng – (RFI).

<- Trung Quốc : Chính quyền ngày càng mất lòng dân  – (RFI).

13h30′:

- Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với CHDCND Triều Tiên (ĐĐK).

- Một nữ nhà báo bị sát hại dã man tại Mexico (DT).

20h30′:

- Trụ sở CIA tại Kabul bị tấn công, 2 người chết (DT/BBC).  – Đại diện NTC xuất hiện tại Đại hội đồng LHQ (CAND).  – Vợ con Gaddafi lại tị nạn sang Ai Cập (VTC).

- Quân đội Pakistan từ chối yêu cầu của Mỹ (VOV/LeMonde).

- Phụ nữ châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa bình qua đời (TN).

- Thủ tướng Triều Tiên công du Trung Quốc (LĐ/AFP).

- Ấn Độ thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân (TP/TTXVN).

- Phụ nữ Saudi Arabia được bỏ phiếu và ứng cử (TT).

- Trật tự Putin, Medvedev là tối ưu cho nước Nga? (ĐV).

- Nga – Ukraine thảo luận việc thành lập tổ hợp khí đốt (VOV).

- Trung Quốc có liên quan đến vụ tấn công mạng vào Nhật Bản? (GDVN).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 25/09/2011;  +  Cuộc sống thường ngày – 25/09/2011;  + Thời sự 19h – 25/09/2011.

* RFA: + Sáng 25-09-2011

Tối 25-09-2011

* RFI: 25-09-2011

223 phản hồi to “Tin thứ Hai, 26-09-2011”

  1. Khách đã nói

    Tem!
    Thieu Gia

  2. Nguyên Vũ đã nói

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/09/nua-em-uoc-tin-vui-tu-cuoc-hop-bao-cua.html
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/khong-co-von-xay-tuong-me-anh-hung-vao-luc-nay
    Bác Diện nhận xét
    Như thế này là cũng hơi vui vui rồi. Các cơ quan của chính phủ đã nghe được ý kiến của nhân dân, đã nói cho dân biết hiện nay “kinh tế khó khăn, nguồn vốn trung ương hiện chỉ tập trung cho các công trình thực sự cấp bách, mang lại hiệu quả kinh tế”.

    Mong sao chính phủ ra văn bản lệnh cho tỉnh Quảng Nam dừng lại dự án tượng đài Mẹ VNAH, thanh toán các khoản chi đã phải chi (thiết kế, duyệt tượng, phóng tượng bằng xi măng, họp hành), chờ đến khi nào Chính phủ bảo “Xây được rồi” thì hãy tiếp tục. Lệnh của chính phủ mà tỉnh không nghe thì cách chức vài vị, để làm gương cho thiên hạ.

    ————————

    Thực sự mà nói thì những người mẹ nào có ai muốn con mình ra trận chiến đấu đâu. Nhưng vì tiếng gọi của tổ quốc các mẹ phải hi sinh, phải rời xa những đứa con thân yêu của mình, đó là nỗi đau, nỗi day dứt khắc khoải mòn mỏi chờ đợi….
    Tượng đài phải khắc họa được sự hi sinh thầm lặng, sự vất vả chịu đựng của các mẹ. Thực sự thì các mẹ có thể chẳng hiểu hết những triết lý cao siêu, những lý tưởng của thời đại… đơn giản chỉ là tình yêu quê hương đất nước bình dị.

    Cho nên ý kiến của tôi là :

    Làm tượng đài mẹ Thứ đã sai ngay từ ý tưởng ban đầu.
    Tượng đài mang nên tính chất khái quát cao, không nên cụ thể về một con người nào đó.
    Một tượng đài khắc họa hình ảnh những người mẹ chia ly những đứa con để lên đường đi chiến đấu cho quê hương cho tổ quốc, khắc họa những hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các mẹ… thì nó sẽ có giá trường tồn hơn.

    Ví như Hòn vọng phu là hình ảnh người mẹ đứng bồng con hàng chờ chồng đi chinh chiến trở về (mặc dù đã bị nung thành vôi) nhưng cho đến bây giờ nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người.

    Vậy nên phải biết cái gì làm cho một tượng đài có giá trị vĩnh cửu và trường tồn với thời gian.

    • Nguyên Vũ đã nói

      Tượng đài một người mẹ già mặt ngoảnh đi lau nước mắt, nhưng tay kia lại kiên quyết đẩy đứa con mặc áo chiến ra đi.

      …rất có thể là như thế lắm chứ…

  3. LTDA đã nói


    ABS ko còm được!

  4. Khách đã nói

    http://bee.net.vn/channel/1983/201109/PGSTS-Nguyen-Van-Huy-Thuong-cho-nhung-tuong-dai-bo-vo-1813478/
    http://thethaovanhoa.vn/174N20110926091649739T133/vi-sao-phai-dau-tu-411-ti-dong-xay-tuong.htm
    http://vneconomy.vn/20110926042456273P0C7/chung-khoan-ngay-269-khoi-ngoai-tiep-tuc-thao-chay.htm

  5. Lại Việt đã nói

    1270hài cốt mới phát hiện ở Libya, nếu là Nguyễn như Phong xử lý thông tin này thì chắc là ông ta sẽ đổ cho một bọn mạo danh nào đó chứ không phải là con cháu đồng chí Phi làm ?

  6. quan sát viên đã nói

    vấn đề giao thông, đề nghị ABS đăng tải bài này để bà con góp ý:
    http://vn.news.yahoo.com/ch%C6%B0a-c%C3%B3-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-khoa-h%E1%BB%8Dc-l%C3%A0-xe-044200223.html

    • Khách đã nói

      Tui góp í dư ri :
      Cứ lôi tay trung úy Minh với cả thằng thiếu úy mịa gì đó (uýnh anh Ngữ, anh Khang) ra điều khiển giao thông là ổn !

  7. Nguyên Vũ đã nói

    Tượng đài, đài kỉ niệm chứa đựng tư tưởng triết học hơn là gánh vác vai trò chính trị. Nếu chỉ gánh vác vai trò chính trị thì tuổi thọ của tượng đài, đài kỉ niệm sẽ rất ngắn. (http://dongngandoduc.multiply.com/notes/item/101)

    Câu này rất hay và có ý nghĩa lớn, các nhà “tượng đài học” nên rút kinh nghiệm.
    Cứ xem những tượng đài ở Nga, ví dụ như tượng Lênin, bây giờ ra sao chắc mọi người biết rõ.
    Nên tham khảo những ý tưởng của người Mỹ trong vấn đề xây dựng tượng đài.

  8. Victor007 đã nói

    Tha hồ mà đọc báo Đảng nhé!
    Bảo đảm mọi đối tượng theo qui định đều có báo Đảng
    Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Thành ủy Hà Nội tổ chức.
    http://www.ktdt.com.vn/news/detail/305458/bao-dam-moi-doi-tuong-theo-qui-dinh-deu-co-bao-dang.aspx
    Báo Kinh tế & Đô thị cũng là báo Đảng. Bác nào định nghĩa cho em thế nào là báo Đảng cái.

  9. Tôi nghe tin vỉa hè rằng: Tiền xây tượng đài bà mẹ VNAH là của tàu tài trợ 100%
    Để chia rẻ ta với Mỹ đấy. nên họ cố ra mà xây. Tới đay còn mỗi tỉn chúng cho tiền để xây tượng đài như thế. Bộ chính trị ông nào cũng được chia hết nên há miệng mắc quai

  10. Khách đã nói

    Chính phủ “mổ xẻ” nguyên nhân lạm phát tăng cao (TTXVN).

    - Nợ công của Việt Nam vẫn trong ngưỡng an toàn (VTC) “điều đáng lo ngại lại là tốc độ gia tăng của nó khi mà mới chỉ năm 2008, nợ công của Việt Nam nằm ở mức 36,82% GDP. Tốc độ gia tăng này như một lời cảnh báo nếu không làm tốt các nguồn vốn vay, nợ công sẽ trở thành gánh nặng”.

    Có lẽ làm gì có ngưỡng nợ bao nhiêu phần trăm là an toàn. Chừng nào nền kinh tế chưa sụp đổ thì nợ công dù có cao đến mấy vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

  11. Victor007 đã nói

    http://danviet.vn/59298p1c24/tuoi-tho-du-doi-cua-bo-truong-vuong-dinh-hue.htm
    Đây là nội dung lúc 21:58:
    01/01/0001 | 00:00

  12. 49 ngày của các bộ trưởng chứ! Tui tưởng đó là lể mở cửa MẢ ke ke!

  13. Bình Loạn Viên đã nói

    Tôi vẫn hay nói đùa rằng báo QĐND đang “tự diễn biến”, nhưng hóa ra câu nói dân gian “đùa quá hóa thật” lại đúng. Càng ngày tôi càng thấy nhiều biểu hiện “tự diễn biến” ở Tờ báo này. Nền kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn, cần những dự báo khách quan và trung thực kể cả là bi quan để chính phủ có những giải pháp đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo, người dân lấy lại niềm tin, thì báo QĐND không biết vì thiếu hiểu biết hay cố tình che đậy những nguy cơ.

    Là một tờ báo với tên gọi “Quân đội nhân dân” nhưng hình như tờ báo này không mấy quan tâm đến vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cụ thể ngày hôm nay 26-9-2011, trên một tờ báo dân sự – Người Lao Động đăng tin: Tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu cá bị tàu chiến lạ tấn công, trên báo QĐND không có một dòng đề cập tới vấn đề này, như thể các ngư dân không phải người VN hoặc HS không phải của VN. Chuyện khôi hài là báo QĐND gần đây lại nhìn thấy cả “diễn biến hòa bình” chống phá kinh tế VN trong bài báo Một cách “đánh” vào niềm tin?, nếu quả có “diễn biến hòa bình” để chống phá kinh tế thì những người làm cho nền kinh tế VN bên bờ phá sản mới là những kẻ làm “diễn biến” chứ không phải những người dự đoán sự sụp đổ của nền kinh tế. Rất may là bài báo này không đặt trong chuyên mục “chống diễn biến hòa bình”.

    Không khó để phản biện bài báo trên báo QĐND, Blog Dự đoán kinh tế đã có phản hồi, không có gì để kết luận tối hơn về bài viết của báo QĐND bằng lời của chính tác giả Phú Quý: những dẫn chứng, phân tích, lập luận thiếu cơ sở thực tế nên nếu đọc kỹ không mấy ai tin”.

    Nhìn đâu cũng thấy “diễn biến hòa bình” nhưng vô tình (hoặc cố tình) quên chính mình là tác nhân quan trọng làm “diễn biến hòa bình”. Tôi liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn đếm lừa, một ông nọ chăn n con lừa, cưỡi một con lừa và đếm mãi chỉ có n – 1 con lừa, một người đi qua đường đếm hộ và ghé tai ông ta nói rằng ông có tới n + 1 con lừa lận.

    P.S. Vào thời điểm tôi post còm này thì bài báo: “Tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu cá bị tàu chiến lạ tấn công” trên NLD cũng biến mất chắc cũng do sức ép của một thế lực “tự diễn biến” khác.

  14. LTDA đã nói

    Tối qua, vào lúc 9 giờ ngày 25/9, một đám cháy lớn đã xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( Agribank ) tại huyện Nam Đàn-Nghệ An…

    Theo tin ban đầu, lửa đã thiêu trụi 2 tầng; Điều đáng buồn là lực lượng cứu hỏa của Nghệ An phản ứng chậm trễ; khi cháy lớn, các xe cứu hỏa được điều động từ Vinh lên nhiều xe không có nước

  15. Ối làng nước ôi, cướp ! Cướp ! đã nói

    Kết quả thăm dò cho bài của ông Lương Viết Đoàn ở blog Hiệu Minh (lúc 930 tối nay):

    Giải thích thỏa đáng về dự án 4.19% (8 votes)

    Bao biện cho việc xây dựng tượng đài pha phí tiền bạc 92.67% (177 votes)

    Không có ý kiến 3.14% (6 votes)
    Total Votes: 191

  16. DOQUOCMINH đã nói

    - Trâm Oanh – Hành hạ người sống để đề cao người chết (CHHV) “Vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, nhà cầm quyền tại Hà Nội đã gởi thông báo tới gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tịch thu căn nhà hiện nay vợ con ông đang sống để làm NHÀ LƯU NIỆM XUÂN DIỆU“: Cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội quá ĐÊ TIỆN,HÈN HẠ!.

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Còn thủ đoạn nào đê tiện, hèn hạ và ác độc hơn không hả trời?

    • ABC đã nói

      CÁI CỚ

      Bước một: “Làm NHÀ LƯU NIỆM XUÂN DIỆU“ Đó là cái cớ để cướp cho “hợp pháp” mà thôi. Chứ bọn chúng không quý gì ông Xuân Diệu đâu.
      Bước hai: Chúng sẽ chuyển đổi “công năng” sử dụng.
      Bước ba: Chúng sẽ hóa giá bán với giá bèo.
      Bước bốn: Qua một ma trận tù mù rồi vòng lại về … tay quan.

      Cộng sản thì điều hành vì quốc kế dân sinh thì kém, thì tệ. Nhưng chúng thì siêu mấy cái khoản này lắm.
      Đó rồi mà coi. Như thần bảo.

    • Dânđen đã nói

      Nếu đó là sự thật thì củng chẵn có gì lấy làm ngạc nhiên nữa vì họ đã từng làm với nhiều người dân rồi thích thì cho ở không thích thì trưng thu, giải tỏa v.v… với nhiều lý do khác nhau cho dù có chính đang hay không mặc kệ không cần thiết miễn sao đạt được mục đích , không còn lạ gì với chế độ nầy ,hôm nay có nhà để ở ngày mai không biết có bị giải tỏa hay không ? TẬP SỐNG NHƯ DÂN DU MỤC ĐI CHO NÓ QUEN ,ở VN hiện tại có rất nhiều người sống như thế rồi họ đang thuê nhà để ở hàng tháng, hàng năm

  17. Khách đã nói

    “Vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, nhà cầm quyền tại Hà Nội đã gởi thông báo tới gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tịch thu căn nhà hiện nay vợ con ông đang sống để làm NHÀ LƯU NIỆM XUÂN DIỆU.”

    Đ’iu biết noái chi lun !

  18. tiến sĩ giấy đã nói

    Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi lại bị tấn công khi tránh bão

    Báo lao động gỡ xuống rùi. RFI trích dẫn Lao động thì có giá trị không ta?
    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110926-bien-phong-quang-ngai-bao-dong-%C2%AB-tau-la-%C2%BB-lai-tan-cong-ngu-dan-viet-nam

    Biên phòng Quãng Ngãi báo động « tàu chiến lạ » lại tấn công ngư dân Việt Nam. Theo bản tin khẩn của báo Lao Động thì vào sáng nay 26/09/2011, đơn vị biên phòng cảng Sa Kỳ loan báo là nhận được tin hai tàu đánh cá của ngư dân Quãng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công.

    Vụ việc xảy ra từ ngày 24/09/2011, cách nay hai hôm khi tàu cá của thuyền trưởng Trương Văn Đức và tàu cá của ông Trương Tài đã chạy vào quần đảo Hoàng Sa tránh bão. Khi hai tàu cá vào đảo Trụ Cẩu thì bị « tàu chiến nước ngoài » xua đuổi, phải chạy ra khỏi khu vực đảo Trụ Cẩu.

    Thế nhưng , mặc dù đã chạy trốn được 30 hải lý, thì tàu chiến mà biên phòng Việt Nam gọi là « tàu lạ » đuổi theo đâm vào tàu cá Quãng Ngãi, xịt nước và bắn vào tàu cá làm cháy cabin và máy liên lạc. Cuối cùng hai tàu đánh cá phải chạy vào đất liền.

    Biên phòng Việt Nam không cho biết hải quân nước nào đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và vì sao có thái độ vừa không tôn trọng luật hàng hải quốc tế gặp tàu lâm nạn phải cứu mà còn bất nhân nổ súng vào ngư dân trốn bão.

    Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân Quãng Ngãi nói riêng bị tàu Trung Quốc hà hiếp thậm chí sát hại trong khi đánh cá trong vùng ngư trường truyền thống.

  19. khách đã nói

    http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/ictnews.vn/Xung-quanh-clip-vuot-song-den-truong-cua-VnExpress-Co-hay-khong-phong-vien-dung-canh/7052954.epi

    Báo lề phải do đảng ta lãnh đạo !

  20. Thomas Việt đã nói

    Dấn thân vào chính trị là một đòi buộc của giáo dân: Bài giảng Thánh Lễ hiệp thông cầu nguyện cho Hòa Bình và Công Lý, 20g tối Chúa Nhật 25.9.2011 http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_xaque.php?id=177

  21. Michael Nguyen đã nói

    Rất tiếc tôi và rất nhiều người không thể tham dự bởi sự ngăn chặn bẩn thỉu của đám gia nô “Thiên Triều”. Xin chia buồn với buổi Hội thảo. Nhưng xin mời các bạn dời bước sang tham dự bài giảng của Linh mục Yuse Nguyễn Thể Hiện đã mời gọi cộng đoàn hãy “Dấn thân vào chính trị là một đòi buộc của giáo dân” trong Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tối 25.09.2011 tại nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng – Sàigòn. Qua bài giảng này chúng ta nhận thấy “tia sáng” bắt đầu ló dạng từ các giới chức Công giáo. Xin mọi người cùng ủng hộ và đóng góp vào đại cuộc của đất nước.

    Xin bấm vào đường link dưới đây:

    http://www.chuacuuthe.com/redemptorists/d%E1%BA%A5n-than-vao-chinh-tr%E1%BB%8B-la-m%E1%BB%99t-doi-bu%E1%BB%99c-c%E1%BB%A7a-giao-d%E1%BA%A5n/

    Lưư ý: bấm vào mũi tên để nghe – ngay phần đầu trang có hình cái speaker.

  22. Ối làng nước ôi, cướp ! Cướp ! đã nói

    “Tượng đài là nơi làm kinh tế của các nhà điêu khắc và của các ông Tuyên Huấn TW thì chính xác hơn”

    Còm ở blog Hiệu Minh

    http://hieuminh.org/2011/09/25/phong-van-hs-luong-xuan-doan/#comments

    • Ban Tuyên giáo TƯ Sômali đã nói

      Chúng nó ăn bẩn lắm “Ban ngày quan lớn như thần,
      ban đêm quan lớn lần mần nhận money”

  23. Ối làng nước ôi, cướp ! Cươp ! đã nói

    Ối làng nước ôi !
    Sao lại có thể có loại thứ trưởng ăn nói lăng nhăng vớ vẩn thế hở giời ???!!!!

    http://hieuminh.org/2011/09/25/phong-van-hs-luong-xuan-doan/#comments

  24. một người dân đã nói

    LÃI CỦA NGÀNH DẦN KHÍ
    một ngành chỉ có “đào lên” mang đi bán” như dầu khí mà lợi nhuận đạt 22.670 tỷ đồng, nếu so với 436.000 tỷ đồng doanh thu, tức là chỉ lãi khoảng 5% thì quá bèo. Nếu nhìn con số thì thấy ngay là có vấn đề quản lý hay tham nhũng đây rồi.Thanh tra nên vào cuộc ngay thôi, tôi giám chắc là có chuyện

    • Cướp ngày là quan ! đã nói

      Một đất nước được lãnh đạo bởi những kẻ không có một tý kiến thức nào cả thì kết quả là vậy thôi. Ngành dầu khí thì toàn người nhà của người trong ngành và là “nhà trẻ “, “nuôi các mầm non” của quan chức. Lương thưởng của họ là ở vào con số khủng. Tài sản của quốc dân mà họ tự ý được chia nhau là sao nhỉ ???

    • Khách đã nói

      Người ta bịp nhau mà! thấy con số quá lớn là Ok.
      Đi vào chi tiết, mới thấy thất thóat cỡ 10%.

  25. [...] TTX Vỉa hè của Anh Ba Sàm điểm các tin bài xung quanh sự kiện TS Nguyễn Nhã thuyết trình về Chủ quyền [...]

  26. một người dân đã nói

    PGS.TS Ngô Trí Long khẳng định việc ông Nguyễn Lộc An – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước tự nhận đi thi toán quốc tế là nói bừa! Tôi thì không cho là nói bừa mà là “đĩ miệng”. Có khi trước đây nhờ đĩ miệng mà lên chức cũng nên.
    Chính Phủ mới hoạt động chưa đến 50 ngày mà đã lôi ra ánh sáng được nhiều “chuyện cung đình”. Tôi hy vọng đây là tư duy mới của Chính Phủ, muốn minh bạch hóa hệ thống. Người dân đang dõi xem Chính Phủ sẽ xử lý như thế nào với Thứ trưởng Bộ y tế Ngô Minh Quang hay với ông vụ trưởng vụ quản lý dược và mấy vị chức sắc “hoen danh” danh này.

  27. tiensigiayvn đã nói

    Báo Trung Quốc lại đe dọa Việt Nam và Philippines về vấn đề Biển Đông
    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110926-bao-chi-trung-quoc-lai-de-doa-viet-nam-va-philippines-tren-van-de-bien-dong

    Vào hôm nay, 26/09/2011, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lại nhất loạt hù dọa Việt Nam và Philippines, hai nước đang bị Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Các tờ báo đả kích Hà Nội và Manila về điều mà họ cho là mượn tay « thế lực nước ngoài » để chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc.
    Một bài bình luận trên tờ China Daily lên án Việt Nam và Philippines là đã cố tình làm tình hình rắc rối thêm trong thời gian gần đây khi « nuốt lời cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình thông qua đối thoại giữa các bên có liên can », tức là song phương với Trung Quốc.

    Thay vào đó thì theo tờ báo này, cả Việt Nam lẫn Philippines đều tỏ rõ ý muốn mời các thế lực bên ngoài can dự vào hồ sơ Biển Đông để làm phương tiện mặc cả. Đối với tác giả bài xã luận, « Các mưu toan kể trên chắc chắn phải chịu số phận là thất bại », và hai nước này sẽ bị mất uy tín và nhất là – xin trích – « làm xói mòn lòng tin chính trị giữa họ và Trung Quốc ».

    Nguyên nhân gây bất bình là cuộc hội thảo của các chuyên gia trong vùng Đông Nam Á về Biển Đông tại Manila hôm thứ năm tuần trước, một hành động bị coi là nhằm « quốc tế hóa » vấn đề Biển Đông, coi thường điều mà tờ báo cho là chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển này.

    Còn Việt Nam, theo tờ China Daily, thì đã lôi kéo Ấn Độ vào vòng tranh chấp, thông qua một dự án đồng thăm dò khai thác nguồn dầu khí trong vùng biển tranh chấp.

  28. Khách đã nói

    http://www.danviet.vn/59317p1c24/no-chuyen-thi-quoc-te-ong-nguyen-loc-an-doi-mat-voi-ky-luat.htm
    Mời cả nhà coi thông tin này

  29. Hỏi đã nói

    Đàn con cháu bơi qua sông và ngước mắt hỏi mẹ Thứ: “mẹ ơi, bà ơi sao bà ở nhà to thế để chúng con chúng cháu phải bơi qua sông như thế này ?” . Bệnh nhân không có bệnh viện hỏi ” cụ ơi, cụ có thương những người nghèo chúng con ?”. Các cụ già khác hỏi :” cụ ơi, cho tôi trú mưa nắng dưới bóng của cụ nhé”

  30. Nguyên Vũ đã nói

    Học sinh thì thiếu trường lớp, từ mầm non cho đến bậc đại học, tiền thì toàn làm những cái vô bổ, hoặc chưa cấp thiết.
    Tôi nghĩ 410 tỷ mà xây trường thì cũng được vài chục cái.

    Còn nếu mà nghĩ đến số tiền bỏ ra làm lễ kỷ niệm 1 năm Thăng long (1 năm là vì toàn làm mới cả, chả có mấy cái gì còn lại từ 1000 năm cả) thì không biết là bao nhiêu tiền, có lẽ con tôi cũng không phải gửi về quê để đi học mẫu giáo….

    • TỔ QUỐC NHÌN TỪ TỤI SÂU BỌ đã nói

      Rất nhiều người giàu lên nhờ lễ hội ngàn năm.
      Tiền của dân họ đâu có xót.

  31. Khách đã nói

    ABS đăng tin này
    http://www.danviet.vn/59317p1c24/no-chuyen-thi-quoc-te-ong-nguyen-loc-an-doi-mat-voi-ky-luat.htm
    Rất thú vị

  32. Thành đã nói

    “Tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu cá bị tàu chiến lạ tấn công (NLĐ).”
    “Khi chạy được 30 hải lý thì tàu chiến này tiếp tục đuổi theo, đâm vào thân tàu cá, bơm nước vào tàu, bắn đạn qua tàu cá làm cháy cabin, cháy bộ đàm…”

    18h30 tôi vào NLDO thì thấy mất nội dung.
    Hay lại sợ mai mấy ông bà hay biểu tình tự phát ở HN lại biểu tình nên xóa trắng rồi?

  33. Khách đã nói

    Nhân có mấy ý kiến cắt giảm biên chế, tôi cũng nêu lên những bức xúccủa tôi và rất nhiều người.
    Cần cắt giảm ngay chính cán bộ của bộ Nội vụ. Họ chẳng làm nổi tang tích gì hết.

    Các doanh nghiệp tư nhân họ cần ít người, mỗi người làm rất nhiều phần việc. Nhưng các cơ quan nhà nước thì cứ càng ngày càng phình ra. Nhiều người chơi hơn làm vậy mà có đủ các chế độ. Thậm chí lại còn được mua nhà giá rẻ.
    Đừng tưởng nhà giá rẻ là của giời ơi. Cũng đều từ thuế của người dân mà ra đấy.

    Các cơ quan, bộ phận nội vụ chính là nơi tiêu cực nên chẳng giám cắt giảm ai hết. Há miệng mắc quai.

    Nếu trong sạch thật sự thì mạnh tay lên.

  34. H.L. đã nói

    Bài HAI TÀU CÁ BỊ TÀU CHIẾN LẠ TẤN CÔNG trên báo NLĐ bị rút rồi.

  35. Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói

    Tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu cá bị tàu chiến lạ tấn công (NLĐ)

    Anh Ba mới điểm đây mà người ta đã gỡ bài mất tiêu rồi, he he
    Báo mà không dám đưa tin thì báo đưa cái gì đây trời!

  36. ÔI đã nói

    - Tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu cá bị tàu chiến lạ tấn công (NLĐ).
    SAO KHÔNG THẤY GÌ VẬY ABS?

  37. Ngoc Anh Vu đã nói

    “Nói ngọt ngào, làm ác độc” – giật mình tưởng bác Nguyễn Trọng Vĩnh nói về đảng cs Việt Nam, may quá, không phải

  38. Hung Manh đã nói

    1- bộ trưởng Triệu ( đô) : ” thanh thản như anh nông dân cày xong thửa ruộng..”…của HTX,cày dối,bỏ luống,bỏ hàng bớt góc.để ăn gian công điểm,lợi cho riêng mình còn người khác “sống chết mặc bay “,thằng cha này bản chất lươn lẹo ,nịnh nọt cho nên trước lúc “hạ cánh an toàn ” (?) vẫn cố đá một quả nịnh “dúi” ăn theo “mô típ ” Triết :” đánh giặc xong rồi Ngài thanh thản trở về trời hưởng thú điền viên ” ..Còn bt Tiến không muốn tạo dấu ấn thì chết bà con ta rồi : trong vòng 5 năm nữa bệnh nhân vào viện vẫn cứ 5 người 1 giường ,hu hu hu. 2-Về ông bt Vương đình Huệ : ngựa hay đường dài ,bà con bình tĩnh chờ…xem ,khối gương tầy liếp đó :mới lên thì hùng hổ lắm ,chém gió ầm ầm ,sau khi làm trò để tìm và lập ” CẠ ” xong là bắt đầu ” CHIẾN ” ví rụ tay Hoàng văn Nghiên ở Hà Nội.Còn gia đình ,mẹ dạy :có bà mệ nào dạy con làm điều xấu đâu ? ( thực ra là có tương đối nhìu đấy – mày làm gì thì làm miễn kiếm được nhiều tiền là giỏi con ạ ) còn các quan bây giờ có dễ đến 90% xuất thân từ ” thành phần cơ bản” (thì mới được cơ cấu ,còn quyết được hay không là do độ dày của nén bạc quyết định ) vậy mà cả bọn bây giờ biến thành SÂU ,kéo bè thành BẦY SÂU cả,còn một ít thì là HÈN,một BẦY HÈN ..( nổi trội trong một biển hèn ) .cho nên bà con bình tĩnh chờ xem …hồi sau sẽ rõ ! Ít gì “hổ phụ sinh hổ tử ” nhưng nhan nhản “hổ phụ sinh chó tử ” đấy thôi . Còn lẽ công bằng là :ai -ai- lúc nào làm được việc ích nước lợi dân thì ta khen-ai-ai làm điều xấu,có tội với dân với nước thì Dân chửi ! Thế thôi !

  39. ntq2864 đã nói

    Chứng khoán ngày 26/9: Khối ngoại tiếp tục tháo chạy

    http://vneconomy.vn/20110926042456273P0C7/chung-khoan-ngay-269-khoi-ngoai-tiep-tuc-thao-chay.htm

  40. ntq2864 đã nói

    Petro Vietnam sẽ tăng cường khai thác dầu khí xa bờ

    “Ổn định và phát triển bền vững là bất biến. Đứng trước những phức tạp nhiều biến, Bác Hồ đã dạy “lấy bất biến ứng vạn biến”. Khối lượng công việc nhiều, điều kiện triển khai phức tạp, hoạt động trên địa bàn lớn cả trên đất liền và ngoài khơi, cả trong nước và nước ngoài chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề nảy sinh. Tập đoàn chúng ta lấy ổn định và phát triển là bất biến để ứng phó với các tình huống mới phức tạp có thể xảy ra”, ông Thực nhấn mạnh.

    Tám tháng đầu năm 2011, doanh thu đạt 436.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ 2010; lợi nhuận đạt 22.670 tỷ đồng, bằng 1,75 lần tất cả các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước khác cộng lại; nộp ngân sách đạt 109.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch của cả năm; bằng 2,6 lần tất cả các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước khác cộng lại.

    http://vneconomy.vn/2011092210184078P0C5/petro-vietnam-se-tang-cuong-khai-thac-dau-khi-xa-bo.htm

    • Khách đã nói

      Khai thác dầu khí ngoài biển Đông mới 8 tháng mà doanh thu đã gần 22 tỷ USD (hơn 20%GDP), lãi ròng 1tỷ USD. Có chết thì cái chính phủ yếu kém này cũng phải bảo vệ bằng được chủ quyền mà còn kiếm xiền cho đất nước…

      Chỉ sợ vài cá nhân quan chức cấp cao được Tàu Khựa vừa đấm vừa xoa, vừa cho xiền vừa cho quyền thì bất chấp vẫn xem biển Đông là của “nước lạ”

      Hãy chú ý tới đám quan chức này, chúng nó đặt quyền lợi cá nhân lên trước quyền lợi dân tộc

  41. Thông Thương Binh đã nói

    Thwowbgf vụ Quốc hội xem xét kế hoạch xử dụng đất năm năm. Xin Quốc hội đừng làm mất đi một nghề mà 80% dân số ta đã làm hang nghìn năm nay. Số nông dân thất nghiệp tăng lên hàng ngày nảy sinh bao nhiêu chuyện đâu lòng. Khẩu hiệu không thể làm giàu bằng nông nghiệp có thể đúng, nhưng chúng ta lấy gì sống để làm công nghiệp đây, hay khi làm công nghiệp rồi thì dân Việt nam chết đói cả, Hơn nữa hiện nay xuât khẩu chủ yếu của ta là nông nghiệp. Bài hoc ngay cạnh ta từ 200 triệu người nghèo sau khi làm công nghiệp số người ngheo tăng lên 800 triệu người.

  42. ntq2864 đã nói

    Anh ba điểm tin này : Trung Quốc phản đối quốc tế hóa vấn đề Biển Đông

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/09/trung-quoc-phan-doi-quoc-te-hoa-van-de-bien-dong/

  43. nông dân đã nói

    Trung Quốc phản đối quốc tế hóa vấn đề Biển Đông
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/09/trung-quoc-phan-doi-quoc-te-hoa-van-de-bien-dong/

    Căng rồi các bác ơi, kỳ này cẩu khựa táng ta thật đấy.

    • OZ đã nói

      Ui xời, sợ chó gì, đánh đi, đánh 1 trận để giũ bỏ ảo tưởng 16 chữ vàng …như cứt.

      Với lại nghĩ cũng lạ, bọn Tàu yêu sách rất ngồng cuồng, bất chấp cái lý tối thiểu của người quân tử mà vẫn to giọng. Để 1 nước nhỏ như Philipin đề nghị đưa ra Tòa công lý quốc tế phân xử có dám đâu!

      • Khách đã nói

        Đúng! phải đánh! đánh cho trắng răng dài tóc ,đánh cho đuôi sam vĩnh viễn từ bỏ Nam Việt!

  44. Khách đã nói

    Theo tin chúng tôi mới nhận được từ Saigon cho biết: Vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, nhà cầm quyền tại Hà Nội đã gởi thông báo tới gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tịch thu căn nhà hiện nay vợ con ông đang sống để làm NHÀ LƯU NIỆM XUÂN DIỆU:

    http://chhv.wordpress.com/2011/09/26/tram-oanh-hanh-h%e1%ba%a1-ng%c6%b0%e1%bb%9di-s%e1%bb%91ng-d%e1%bb%83-d%e1%bb%81-cao-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ch%e1%ba%bft/

    • DzNT đã nói

      Khốn nạn thật!
      Mà lưu niệm cái gì nữa, giờ này ở dưới suối vàng, 02 cụ đang buồn não ruột vì đứa con đang bị chính cái Chính quyền mà mình góp công dựng nên nện cho tơi bời. Nhà lưu niệm này mà xong thì khách đến thăm sẽ càng nhớ về Cù Huy Hà Vũ!

  45. Khách đã nói

    Gửi đ/c Như Phong:
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Can-canh-khai-quat-mo-tu-nhan-tap-the-o-Libya/59262.gd?i=3

  46. Khách đã nói

    DÂN TỘC VN KHONG NỢ AI CẢ.Chúng ta hảy nhớ lấy điều này.

    1/ Một ngàn năm nô lệ giặc tàu.
    2/ Hiệp định Genève đất nước VN bị chia cắt do Chu ân Lai.
    3/ Bọn ba tàu đã đánh Mỹ tới người VN cuối cùng.Chính bọn chệt không muốn đất nước VN
    thống nhất.
    4/Bọn chệt đã cướp Hoàng Sa và một phần Trường Sa của VN,đã bắn giết 78 chiến sỹ(1974)
    và 68 chiến sỹ tay không tấc sắt tai Trường Sa(1988).
    5/Bọn chệt đã tràn qua biên giới phía Bắc nước ta giết biết bao nhiêu chiến sỹ VN (1979)
    6/ Hằng tháng,hằng ngày chúng đã bắn giết các ngư dân vô tội trên biển,vùng lãnh hải của
    VN. .
    Chúng ta đồng ý với GS Vũ Cao Đàm :Đất nước này,dân tộc này không nợ ai cả mà chỉ có
    bọn chệt nợ nhân dân VN.

  47. nicecowboy đã nói

    MẤT CƠ HỘI ?
    Trích lại một đoạn cuộc phỏng vấn ông VẼ SĨ Lương xuân Đoàn, Phó ban văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung Ương)
    - Ông muốn nói gì với những người cho rằng nên ngừng dự án hoặc lùi lại khi đất nước giàu có hơn?
    - Tôi chia sẻ những suy nghĩ của người dân nhưng việc này khiến tôi nhớ lại câu chuyện của TP HCM đầu những năm 1990 khi bỏ ra số tiền hơn 600 triệu, lúc đó tương đương 100.000 USD, để mua lại bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí – tác phẩm mà họa sĩ dày công sáng tạo trong suốt 20 năm.
    Hồi đó, dư luận cũng rất căng thẳng, vì số tiền đó có thể sửa chữa nhiều cây cầu cũ, người dân không phải chịu tai nạn sập cầu; hay nhờ nó rất nhiều người được ăn cơm chứ không còn phải ăn cháo. Tuy nhiên, lúc đó nếu nhà nước không bỏ tiền ra mua thì giờ kiệt tác này chắc chắn không còn ở VN vì người nước ngoài sẵn sàng đã trả giá gấp 10 lần và bây giờ, dù có bỏ ra số tiền thậm chí gấp cả trăm lần cũng không mua lại được.

    Hehe, ông vẽ sĩ này ngụy biện quá, hoặc thật tình dốt quá nên biện luận sai lầm mà cũng không biết (?)
    Vẽ sĩ đưa ra câu chuyện TPHCM vào khoảng năm 1990 bỏ ra 600 triệu (tương đương 100.000USD lúc đó) mua bức tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí, để so sánh với việc xây tượng đài ngày nay. Thật là khập khiểng hết biết. Cơ hội để mua được một món hàng quý, có giá trị cao với giá cả vừa phải, rẽ … thì không phải dễ, thậm chí chỉ có một lần, nếu vuột qua là mất không bao giờ có được cơ hội đó nữa. Hơn nữa là trong lãnh vực nghệ thuật, mỗi bức tranh của một danh họa chỉ có duy nhất một, không thể sản xuất được, hay sáng tạo thêm một bức như vậy được (dù là do một Họa sĩ khác tài ba hơn, cũng không thể có được một bức Vườn Xuân Trung Nam Bắc thứ hai ). Vì thế nên tranh của các danh họa qua đời mới hiếm và có giá trị vô giá như thế.
    Còn chuyện xây tượng đài, nếu so sánh như ông vẽ sĩ này : không xây bây giờ thì tương lai không có cơ hội xây dựng được ? giá cả xây dựng sẽ lên rất cao ?…. Thiệt là potay.com. Xây tượng đài là chuyện lớn, càng có thời gian chủ động để chuẩn bị mọi mặt (nghệ thuật, tâm lý, tiền bạc nguồn vốn…) thì càng tốt chứ sao lại cho rằng sau này không còn cơ hội, vuột qua là mất ? Sao ông vẽ sĩ lại cho rằng bây giờ xây thì rẻ hơn tương lai về sau ? (như vậy chẳng hóa ra chính ông vô tình công nhận giá dự kiến ban đầu 80 tỉ nay thành 410tỉ là một sự sai lầm, thế mà các ông quan cứ bào chữa loanh quoanh ? nhưng mà sau này nếu giá cả xây tượng đài tăng do tiền VN mất giá thì có liên quan gì đến mắc hay rẻ mà lại vội vàng thế ?)
    À ngẫm đi ngẫm lại, ông vẽ sĩ này gửi gấm một thông điệp riêng, phải chú ý lắm mới nhận ra :
    - ông có ý nói để tương lai về sau mới xây tượng đại là mất cơ hội. Đúng quá, nếu không xây bây giờ thì sẽ mất cơ hội để ông và các quan vẽ sĩ cùng với ông được kiếm chác, được xà xẽo từ dự án này.
    - hoặc là, ông có ý khác (? hix, NCB luôn có cái nhìn tốt về người xấu) : biết đâu vài chục năm về sau, thời thế thay đổi, chính trị đổi thay… thay vì vinh danh cụ thể một hình tương có thật, Mẹ Thứ, người mẹ của những liệt sĩ chỉ của một phía trong cuộc chiến hai bên, người đời sau sẽ vinh danh một ngươi mẹ VN nói chung mà cả hai phía đều chấp nhận. Tên của tượng đài đó, có thể là Tượng đài MẸ CHIẾN SĨ VÔ DANH.

    • TỔ QUỐC NHÌN TỪ TỤI SÂU BỌ đã nói

      ông vẽ sĩ này ngụy biện quá, hoặc thật tình dốt quá nên biện luận sai lầm mà cũng không biết (?)

      Mờ mắt vì tiền nên đâm ra nói nhảm.
      Ngu thật !

    • Giao Linh2 đã nói

      Mất cơ hội làm tiền !

    • Khách đã nói

      Ời pác Nicecowboy …Vịt Lam chưa có nhà liu niệm… Bao cao su cũ đó nha pác !

  48. Khach đã nói

    anh Ba điểm tin này chưa?
    http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/552925/Cong-an-lam-viec-voi-ky-su-to-loi-Toyota-VN-tpp.html
    BS: Cám ơn bác. Tin rất … lạ.

  49. NN đã nói

    Nhạc phẩm “Anh Là Ai” do nhạc sĩ Viêt Khang sáng tác và trình bày.

  50. Ban_doc đã nói

    Tin dã đưa : HAI TÀU CÁ BỊ TÀU CHIẾN LẠ TẤN CÔNG , bọn chó chết [...] chứ tàu lạ nào vào đây. Mình không thích đi biểu tình nhưng bọn Tàu ô này nó cứ kích động mình , tức thật.

    • Khách đã nói

      Các Biểu tình Viên ơi ! Chủ nhật này thế nào đây ??

      • nguoi viet đã nói

        chủ nhật vẫn đi mà.thành lệ rồi.t.s diện làm thơ rồi ko đi thì nhớ phát rồ lại đi .dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.bao nhiêu năm qua dân ta đã lầm than ko thể ko thể???????????????????????????????//

  51. Khách đã nói

    Ông quan văn hoá giả vờ không biết hay không biết thật rằng nước ta đang rất nghèo, Quảng Nam là một tỉnh rất nghèo nhỉ ? Ông cứ làm như ta có rất nhiều tiền nên có thể làm mọi cái hoành tráng ngay tắp lự. Hay là ông nghĩ đói rã họng nhưng cứ nhìn lên tượng đài là bụng lại no ? Con cháu cứ bơi qua sông vì nghĩ đã có tượng đài làm vật hộ mệnh ? Người nghèo không nhà đến tá túc ở trong lòng tượng đài ?

  52. Bút bi bằng bí đã nói

    Nhờ AnhBa giải đáp giúp: Dạo này bác Gúc Gô chấm Vi En cũng bị “thế lực thù địch” rồi phải không?, bằng chứng là đây:

    Nhờ bác ấy tìm:
    “Giáo sư Hoàng Tụy” site:http:/www.cpv.org.vn
    Bác ấy trả lời:
    Không tìm thấy “Giáo sư Hoàng Tụy” site:http:/www.cpv.org.vn trong tài liệu nào.

    Tiếp tục
    “Giáo sư Hoàng Tụy” site:http://www.nhandan.com.vn
    Lại trả lời
    Không tìm thấy “Giáo sư Hoàng Tụy” site:http://www.nhandan.com.vn trong tài liệu nào.

    Tiếp tục nữa
    “Giáo sư Hoàng Tụy” site:http://www.qdnd.vn/
    Lại trả lời
    Không tìm thấy “Giáo sư Hoàng Tụy” site:http://www.qdnd.vn/ trong tài liệu nào.

    Thử kiểu khác
    “Giáo sư Hoàng Tụy” site:http://www.chinhphu.vn/
    Bác ấy trả lời:
    3 kết quả:
    Bộ Tư pháp trả lời Hội đồng Viện Nghiên cứu Phát triển về Quyết …
    http://www.chinhphu.vn/pls/…/73ED7D2E7471D822E040A8C00B005330
    … Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của Hội đồng Viện Nghiên cứu và Phát triển và của cá nhân Giáo sư Hoàng Tụy, và xin trả lời các …

    Trong khi đó, Người lao động Online gần đây liên tiếp đưa:

    GS Hoàng Tụy nhận giải toán học đầu tiên trên thế giới
    http://nld.com.vn/2011092208117738p0c1017/gs-hoang-tuy-nhan-giai-toan-hoc-dau-tien-tren-the-gioi.htm

    Thế giới vinh danh GS Hoàng Tụy
    http://nld.com.vn/20110923111134635p0c1002/the-gioi-vinh-danh-gs-hoang-tuy.htm

    Bái phục ông, giáo sư Hoàng Tụy !
    http://nld.com.vn/20110923120657321p0c1017/bai-phuc-ong-giao-su-hoang-tuy-.htm

    Hay là Giáo sư Hoàng Tuỵ đã được Thế giới vinh danh rồi nên Nhà nước mình khỏi cần vinh danh thêm nữa !!!!!

  53. qx đã nói

    Tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu cá bị tàu chiến lạ tấn công (NLĐ). “Khi chạy được 30 hải lý thì tàu chiến này tiếp tục đuổi theo, đâm vào thân tàu cá, bơm nước vào tàu, bắn đạn qua tàu cá làm cháy cabin, cháy bộ đàm…”
    —————————–
    Ủa hôm trước nghe ngài Vịnh nói ngài qua bển bẩu tụi Tàu nối cái dây thép nóng đặng mà tránh những hành động gây hiểu lầm trên biển. Rầu ngài còn nói là ngài với bển “đồng ý nhất trí cao” là phải đối xử tốt với ngư dân, cho họ tránh bảo, nếu họ sai thì hướng dẫn họ chứ không được bắn giết, xua đuổi, vv…

    Mới hổm rày chưa được mươi ngày lại xảy ra chuyện ngư dân bị rượt bị tấn công, kỳ quá ngài Vịnh ơi, làm tướng ai lại ăn nói như trôn trẻ thế, ngại quá.

    qx

    • nông dân đã nói

      Nghe lời bạn Vịnh này chắc phải đổ thóc giống ra mà ăn.

    • Khách đã nói

      “tàu chiến lạ tấn công” mờ đ/c Qx !
      Bạn Hải quân Chai_lờ vừa nà tồng chấy, vừa nà eng tam nỏ mần rứa mô.
      Nhiều khi tàu của… Việt Tân cũng hổng chừng (Việt Tân đang xúi dân biểu tình chống tàu, bị đảng& nhà nác ta lột mặt nạ mừ…).

  54. Các quan chức đang làm gì ? đã nói

    ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, chúng ta nên cắt giảm 40% công chức – viên chức, để bộ máy Nhà nước tinh gọn và có điều kiện cải cách tiền lương.

    Các ông đừng nói suông nữa !

    Dân chúng không thể nuôi không rất nhiều chẳng làm gì. Cắt giảm để tăng lương cho những người làm việc thật sự để họ đỡ nhũng nhiễu.

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Nên cắt giảm lực lượng Công An, tăng cường lực lượng cho quân đội.
      Tăng bộ máy trực tiếp, giảm bộ máy gián tiếp trong chính quyền.

      • hahien đã nói

        Lực lượng công an cũng có bộ phận không nên cắt giảm, đó là lực lượng hình sự săn bắt cướp vì tình hình tội phạm cướp, giết, hiếp ngày càng nghiêm trọng. Nên giảm các bộ phận khác như an ninh văn hóa, tư tưởng để có điều kiện nâng lương động viên các chiến sỹ cảnh sát hình sự thực thi đầy đủ trách nhiệm còn dân còn mình của họ

      • Khách đã nói

        Công an ta hiện có khoảng 1 triệu chỉ làm mỗi việc cảnh sát an ninh trật tự, trong lúc Quân đội chính quy bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời nước sôi lửa bỏng hiện nay thì chỉ có khoảng 450,000 người. Đề nghị luân chuyển 0,5 triệu Công an sang bên Quân đội đi

        Thay vì “phải” đạp mặt, đánh dân,..thì các đ/c Công an có điều kiện đạp mặt, đánh bọn Tàu Khựa cho sướng

      • Khách đã nói

        Hiện tôi thây công an nhà mình do ngân sách trả lương nhưng lại đi việc sai chức năng : đi làm bảo vệ các xe chở tiền của các ngân hàng thương mại. Tôi nói thế đúng hay sai các bác nhỉ?

    • minhnhi đã nói

      Sau mấy năm thực hiện tinh giảm biên chế thủ tướng quyết định kết thúc kế hoạch nầy vào cuối năm nay.Biên chế không giảm mà còn tăng khoảng 25%.Vậy suy ra càng giảm càng tăng

    • vinh đã nói

      tăng thuốc DDT lên thì sâu chết

  55. Khách đã nói

    Testing………..!

  56. Đọc bài http://giaoduc.net.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=54265: GS Ngô Bảo Châu chia sẻ: “Cách đây một năm, khi tôi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp, ông có nói với tôi, khi ông được nhắn tin về giải thưởng Fields của tôi, điều đầu tiên ông làm là đến một góc toà nhà của Chính phủ thắp nén hương cho cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Điều đó với tôi rất cảm động”.
    Thì ra trong trụ sở văn phòng Chính phủ cũng cho thắp hương. Còn nhớ Bố kế hoạch đầu tư mấy năm trước lùm xùm vụ bát hương tại phòng làm việc, báo chí và dư luận lên tiếng mạnh lắm làm Bộ Trưởng Phúc phải thanh minh. http://vietbao.vn/Xa-hoi/Cong-so-khong-phai-la-noi-nhang-khoi/75010576/157/

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Thôi nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này, tất nhiên là GS Ngô Bảo Châu thì không bị đặt ra câu chuyện đó.

    • Ban_doc đã nói

      Còn tại toà nhà mới của Thanh tra Chính phủ ở Yên hòa Cầu giấy, những ngày đầu mới chuyển đến đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn mà phải gọi tới xe cứu hỏa. Tìm hiểu thì biết nguyên nhân do hóa vàng trong phần lễ nhập trạch của các bộ phận trong cơ quan. Các CQNN bây giờ lo lắng chu đáo cho phần tâm linh lắm.

    • Nguyên Vũ đã nói

      Nghe câu chuyện của ngài Dũng mà nẫu hết cả ruột. Không biết khi ngài nghe tin ông Phạm Văn Đồng có ra cái công hàm 1958 thì ngài Dũng làm gì vậy?
      PR (pi-a) bản thân cái kiểu mê tín dị đoan này thì thực hết chỗ nói (nhưng tôi tin chắc là bốc phét…)

    • Khách đã nói

      Thông cảm, chính quyền cha chú họ mấy chục năm trước vô thần, những năm 1950 chùa chiền đình miếu ở miền Bắc bị đập phá hoặc làm nhà kho HTX gần hết

      Đời cha ăn mặn đời con khát nước, nên chính quyền bây giờ quay về với tâm linh cũng chẳng có gì khó hiểu

  57. Đoán Toàn Sai đã nói

    http://tuoitre.vn/Kinh-te/457538/Kho-xu-voi-vang.html
    Dân mình khờ thiệt, Vàng trong nước mắc hơn thế giới 3-4 trđ/lượng mà cứ đổ xô đi mua để đến mức Doanh nghiệp không còn vàng bán nữa. Bà con không nghe nhà báo Phú Qúi ( QĐND) cảnh cáo sao / coi chừng mắc mưu phản động đang ” Diễn biến hòa bình trong lãnh vực kinh tế ” nghen . Vĩ mô sắp ổn rồi, lạm phát đang xuống 1 con số mà không gởi tiết kiệm lại rút ra ? Ông Phú Qúi có nhầm thì cũng chỉ 2 đến 3 con số là cùng không có chuyện 4 đâu mà hoảng

    • Nguyên Vũ đã nói

      Thì đang bắt dân phải chịu mất tiền thay cho nhà nước mà. Các bác không biết là hạ trần lãi suất là bắt dân phải gánh chịu sao (vì thực tế là lãi suất âm, vì nhỏ hơn chỉ số lạm phát).

  58. HỒ THƠM đã nói

    Thật tình khi đọc “Họa sỹ Lương Xuân Đoàn nói về tượng đài Mẹ anh hùng ” tui cũng tưởng chắc sẽ thú vị nhưng khi đọc tiếp cái chức danh ” Phó ban Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo TƯ) ” tui lại hụt hẫng , mất tin tưởng và dĩ nhiên cũng chẳng còn thú với vị gì .

    Nghe ông trả lời phỏng vấn : Quảng Nam ,” Đây là vùng đất thiêng, chọn địa điểm xây tượng ở đây chắc không có gì phải bàn cãi. ” . Chẳng ai phải bàn cãi về việc xây tượng ở mô ? , người dân chỉ lắc đầu le lưỡi về kinh phí “khủng” để xây tượng đó ông họa sĩ Phó ban Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo TƯ) ạ ! Điều mà ông cho là chuyện nhỏ đó .

    Đọc trả lời phỏng vấn của ông LXĐ , tui nghĩ ông thật vô tâm vô cảm , thờ ơ trước cái nghèo cái khổ của đất nước , ít nhất là của địa phương Quảng Nam , nếu không thế thì gọi ông là người ở trên mây trên gió , vô cùng lãng mạn chắc cũng không sai :
    ———–
    ” Chúng ta không nên căng thẳng ở vấn đề kinh phí. Mọi người đang lạc vào chuyện tranh cãi không nên làm to như thế mà nên dành tiền chăm lo cho các mẹ còn sống hay người nghèo, trẻ em… Các công trình trường học, y tế vẫn phải làm, việc chăm sóc mẹ cũng thế. Nhưng việc nào phải đi việc ấy. Đền ơn đáp nghĩa luôn là việc phải làm đầy đủ, nhà nước mình chưa làm gì thất lễ với các mẹ. Nhưng xây tượng để có được một địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tạo điểm nhấn cho đô thị mới như Tam Kỳ cũng là cần thiết.”
    ————
    Đất nước đang còn quá nghèo , nên tính toán kỹ , việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau để cân nhắc kinh phí . Hình như ông họa sĩ LXĐ tưởng đất nước ta là “rừng vàng biển bạc” nên muốn tiêu xài , xây dựng bao nhiêu cũng được … hay răng ??? Cực lắm ông ơi ! Phải tính toán từng đồng .

    Ông trả lời tiếp
    ” Tôi chia sẻ những suy nghĩ của người dân nhưng việc này khiến tôi nhớ lại câu chuyện của TP HCM đầu những năm 1990 khi bỏ ra số tiền hơn 600 triệu, lúc đó tương đương 100.000 USD, để mua lại bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí – tác phẩm mà họa sĩ dày công sáng tạo trong suốt 20 năm.”

    Ông bảo người ta so sánh khập khiểng , mà có khi ông ” nhớ lại ” rồi so sánh … khiểng khập rồi đó!

  59. abbalaycha đã nói

    Audio: Thánh lễ Thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình tại DCCT Sài Gòn(Chúa Nhật XXVI Thường niên ngày 25.09.2011)
    http://abbalaycha.wordpress.com/2011/09/26/audio-thanh-l%E1%BB%85-th%E1%BA%AFp-n%E1%BA%BFn-hi%E1%BB%87p-thong-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-cong-ly-va-hoa-binh-chua-nh%E1%BA%ADt-xxvi-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-nien-ngay-25-09-2011/

  60. Khách đã nói

    http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/daidoanket.vn/Khong-ai-doa-duoc-Nha-nuoc/7055716.epi

    Có đấy chứ, bên ngoài là thằng Tàu Khựa, bên trong là các Nhóm lợi ích

    NN của ta là gì, là tập hợp của các cá nhân được gọi là ĐV, có rất nhiều ĐV phò Tàu, có rất nhiều ĐV nằm trong các Nhóm lợi ích. Những ĐV này hiểu rõ tình trạng chia 5 xẻ 7 nên thừa biết là NN yếu, mà “nó” yếu thì dọa nó chơi

  61. khach đã nói

    Báo thanh niên phát động cuộc thi: “Nếu cha tôi là ngư dân”…còn tôi nếu có Cha là như dân thì tôi sẽ tự tử… để cha tôi không còn áp lực phải ra biển đánh cá vì miếng cơm manh áo và để làm bia cho TQ tập bắn .!.

  62. Hâm mộ đảng ta đã nói

    KHÔNG Ở ĐÂU CÓ LẮM QUAN CHỨC ĐIÊN RỒ NHƯ VIỆT NAM !

    (Nói tiếp về vấn đề TĐMVN).

    Tôi phải khẳng định rằng não trạng của nhiều quan chức Việt Nam rất có vấn đề…

    “Đền ơn đáp nghĩa luôn là việc phải làm đầy đủ, nhà nước mình chưa làm gì thất lễ với các mẹ” (phát ngôn của ông Đoàn).
    Đền ơn không có nghĩa là phải xây dựng tượng đài quá tốn kém, chưa thích hợp về nguồn tài chính ở thời điểm hiện nay.
    Ở phương diện khác, ai đó đã viết đúng rằng “cái to không đồng nhất với cái vĩ đại”.

    Ông cho rằng phải có một công trình như thế mới xứng đáng với sự hy sinh, mới tạo nên bộ mặt mới cho QN. Cũng đúng. Nhưng tôi không biết rõ nơi xây tượng đài đã được xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng để xứng đáng là trung tâm văn hoá của địa phương chưa. Cũng không biết đường xá đến đó có thuận tiện hay không. Nếu chỉ chơ vơ có một tượng đài là công trình (chính trị) văn hoá duy nhất thì một năm chắc chỉ có dịp 27/ 7 mới có người lui tới. Nơi khắc ghi hình ảnh mấy vạn người mẹ Việt Nam anh hùng, đặt các di vật, hiện vật của họ có lẽ không phải là điểm mà người ta lựa chọn thăm viếng thường xuyên.
    Tôi chắc chắn nếu QN sử dụng số tiền này để xây dựng các trường học, bệnh viện, các cây cầu, các ngôi nhà cho các mẹ anh hùng thật khang trang thì không bao giờ có sự phản ứng dữ dội như vậy. QN cần một bộ mặt mới, thật hiện đại trong cái nhìn tổng thể chứ không chỉ bằng bức tượng mà tôi đoán rằng không quá mấy năm nó sẽ xuống cấp, lở loét thậm chí sẽ bị bỏ hoang, nếu nguồn kinh phí duy dưỡng bảo trì không đủ hoặc không ai quan tâm nữa như các tượng đài, các công trình văn hoá khác…

    Thật lạ khi ông đặt ra câu hỏi như thế này: “Nếu cứ nghĩ mãi thế thì lúc nào mới có thể làm được công trình thực sự của tương lai, tồn tại vài thập kỷ? “.
    Những người khác trong dây của ông khi muốn thuyết phục dân chúng thì họ kêu đó là công trình vĩnh cửu. Còn ông thì lại đặt ra cho sự tồn tại của nó chỉ trong vài chục năm. Phải chăng ông đã rút kinh nghiệm từ các công trình khác, đoán rằng khi ông chưa kịp đi gặp cụ Marx, cụ Lê mà tượng đài đã không tồn tại nên đã sớm thoái thác trách nhiệm?
    Các “công trình văn hoá vĩnh cửu” mà ông đã từng tham gia, hoặc xét duyệt, quyết định cho xây dựng (ấy là tôi đoán thế) xuống cấp sau mấy năm, gần như ngay lập tức. Vậy công trình này ông xác định ngắn vậy thì tuổi thọ thật của nó sẽ là bao lâu? Liệu trong mấy chục năm đó QN có đủ kiếm ra chừng ấy tiền để chi cho các nhu cầu an sinh khác của dân chúng ?
    (còn)

    • Muốn ăn thì cứ nói toẹt ra ! đã nói

      Người ta nhân danh những người đã khuất để xà xẻo cũng nhiều lắm. Cứu trợ người nghèo cũng bị xà xẻo. Ăn chặn cả tiền xây bia mộ, lấy xương trâu bò để giả làm xương liệt sĩ để đếm mộ tính tiền .
      Tượng đài Điện Biên Phủ có mấy ai đến thăm đâu. Hàng chục vạn chiến sĩ đã nằm xuống nơi đó nhưng vắng như chùa bà Đanh.
      Ai sẽ lặn lội vào, ra tận Quảng Nam để tthắp hương cho mẹ Việt Nam anh hùng ?

    • Khách đã nói

      Cái này người ta gọi là “cố đấm ăn xôi”.

      Các ông đã bịa ra chuyện đông đảo người dân ủng hộ việc xây tượng đài tốn kém của các ông.

    • Binhbet đã nói

      Những tượng đài,những bảo tàng , những chùa chiền……nếu không nhầm thì đều nhằm để thu hút khách du lịch thôi.Tuy nhiên việc kinh doanh của ngành du lịch hãy dùng kinh phí của ngành du lịch .Muốn ăn thì phải tự mà đầu tư.

    • Cướp ngày là quan ! đã nói

      Bọn quan tham là bọn ghét phản động nhất. Vì phản động hay vạch mặt tụi nó.

  63. Nguyên Vũ đã nói

    http://bee.net.vn/channel/1983/201109/Hon-400-ty-chi-tuong-duong-voi-nua-cay-cau-1813366/
    http://www.boxitvn.net/bai/29086
    Lại doạ dân dân đây mà: “Việc xây dựng tượng đài đã được sự đồng thuận của Ban bí thư”.
    hehe giống như boxit : “Là chủ trương lớn của Đảng”. Các bác góp ý phê bình thì cũng thế thôi. Boxit còn chả dừng, nhằm nhò gì cái tượng đài.

  64. Khách đã nói

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/457510/8-doanh-nghiep-duoc-to-cao-cuc-truong-Cuc-Quan-ly-duoc.html

    Phe bác Quang đã bắt đầu phản công

    Nhiều người chưa biết nội tình vụ này thì em xin cầm đèn chạy trước một chút nha:

    Bác Cao Minh Quang sau 1 nhiệm kỳ làm Cục trưởng cục Dược (2004-2007) đã lên làm Thứ trưởng kiêm phụ trách mảng Dược (2007-nay), trong thời gian này hậu phương của bác Quang là các DN dược nhà nước đã CP ở phía Nam (như 8 DN nay), nhờ sự đỡ đầu của bác mà mấy DN này lên GMP-WHO như diều, số đăng ký, nhập khẩu nguyên liệu nhanh như chớp

    Bác Trương Quốc Cường là người kế nhiệm bác Quang làm Cục trưởng cục Dược (2007-nay), sân sau của bác lại là các DN tư nhân CP như BV Pharam, DVD, NIC,..thời gian bác làm cục trưởng mấy DN này cũng lên như diều, GMP-WHO có đầy đủ, số đăng ký ưu tiên, nguyên liệu nhập bao nhiêu cũng có

    Thực ra việc cũng không có gì đáng ầm ĩ, nhóm DN nào cũng như bác Quang, bác Cường đều có phần cả (thị trường dược VN là thế, chẳng thằng nào chết được, chỉ khác là thằng kiếm ít, thằng kiếm nhiều thôi). Có điều theo “luật bất thành văn” thì sau một nhiệm kỳ ngồi ghế phải nhường cho người khác kiếm tý cơm cháo, ông khác cũng đang nhăm nhe ghế bác Cường, bác Cường lại nhăm nhe ghế bác Quang,…nhưng bác Quang cứ làm lơ ngồi ì ra đấy, nên cánh bác Cường sốt ruột ra tay trước qua vụ BVpharma mà báo chí đang theo hơi đấy

    Nhiều người ngạc nhiên không hiểu vai trò của Bộ trưởng ở đâu, phải nói thêm cho các bác biết, tân Bộ trưởng Kim Tiến vốn là TS ở viện Paster (TS nhưng không điều trị mà là nghiên cứu) “được” trên điều về nắm Bộ nhưng khoản lắt léo của thuốc men thì nằm ngoài tầm tay (cũng như Mr.Triệu trước đây) nên dân chuyên môn Dược như bác Quang, bác Cương,..làm mưa làm gió

    Vụ này theo nhìn nhận của tôi thì rồi hòa cả làng, bác Quang hay bác Cường thắng thì dân ta vẫn phải xài thuốc giá cao

  65. nguoi yeu nuoc đã nói

    Tôi có đọc tuổi thơ của Ông Huệ và tôi rất cảm kích về tính hiếu học của ông. Trong thời gian ông làm TKT Nhà nước ông đã đóng góp nhiều cho đât nước. Gần đây sự kiện tranh luận giữa hai bộ về giá nhiên liệu tôi cũng phục ông. Nhưng gần đây có vẻ báo chí tâng bốc ông hơi quá. Đây chỉ là màn khơi đầu còn trong suốt quá trình mới đánh gía hết được một con ngưòi. Rất nhiều người lúc đầu thật miễn chê nhưng về sau không thể lấy lời nào mà ca ngợi được. Cứ nhìn vào một số cán bộ lãnh đạo thì thấy ngay. Vậy tôi yêu cầu báo chí không nên tâng bốc nhiều quá gây khó khăn cho Ông Huệ . Các bạn có biết là chỉ mấy ngày sau khi có cuộc khẩu chiến thì hôm nay Bộ TC nói là không có chuyện mâu thuẫn trong điều hành giá cả nhiên liệu. Vậy chỉ có mấy ngày thôi chứ chưa nói đến nhiều năm. Có một thứ quyền lực nào đó đã lại hãm phanh ông Huệ rồi chứ không đợi lâu xa. Hãy đợi đấy các bạn ạ. Đã có một cái phanh vô hình nào đó bắt đầu phanh lại. Rồi đâu lại vào đấy và hình ảnh ông Huệ rồi lại sẽ phai nhòa như ông A, ông B, bà C mà thôi.

  66. Thông Thương Binh đã nói

    Tăng cường hợp tác toàn diện Viêt nam Trung quốc theo “nội đấu ngoại tranh, sợ nhất Việt (Hán) gian.bán nước”

  67. [...] Còn đây là một phản hồi trên ANHBASAM [...]

  68. [...] 26/09/2011 lúc 10:46 [...]

  69. [...] Cay đắng cho Trung Quốc, thấm thía cho người Việt Posted on Tháng Chín 26, 2011 by phamdinhtan Chép lại phản hồi trên ANHBASAM [...]

  70. HỒ THƠM đã nói

    Bữa nay xin gởi cho ông Phong một thông tin để ổng có thêm “sự thật về Libya và Gadhafi”:

    ” Tìm thấy 1.270 hài cốt tù nhân ở Libya “bị giết hại bởi chế độ của ông Gaddafi trong một vụ thảm sát nhà tù năm 1996″ (TN).”
    ——————————–
    Chỉ có 1.268 hài cốt mà bọn phiến quân Li Bi lu loa thành 1.270 . Đúng là bọn “diễn biến ” . Nhưng cũng phải “ngâm cứu ” kỷ thử có phải do đại tá , tổng thống anh hùng Gà Đá cầm súng bắn không đã chứ ??? Đừng có vu khống cho người ta . ( Nói dùm cho bác Phong đại tá ) he he…

    • Khách đã nói

      Bác Hồ Thơm nghi ngờ đúng đới !
      Biết đâu họ tự nguyện “tự sát tập thể” thì sao ? và trước đó họ có “đơn xin” vô ở …trại như anh Nhựt ở Bình Dương cũng nên.

      • A.Chang đã nói

        có tới 1800 cái thư để lại để ca tụng bác “Gadafi là nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất” lận

  71. Ngamnguihuycan đã nói

    (Nhân ai đó nói Ba Sàm là van xả)
    Van xả đây rồi, van xả ơi
    Nhiễu nhương đất nước, ngẩng kêu trời
    Bảy trăm tờ báo lì như thóc
    Chỉ một van này chảy tí tơi

    Van xả đây rồi, van xả ơi
    Nhờ mi ta đỡ thẹn với đời
    Còn suy, còn biết, còn lên tiếng
    Góp mặt dân tình một chút hơi

    Mơ một ngày mai, một ngày mai
    Dân ta bừng sáng những anh tài
    Nước ta phá bỏ vòng nô lệ
    Van xả mình ơi, xin bái bai

  72. Khách đã nói

    …Một điều trớ trêu và xót xa khi chỉ trước đó một ngày, TS Nguyễn Nhã đã phải chịu đựng lối xử sự trái ngược hoàn toàn, trong buổi thuyết trình cũng về biển đảo theo lời mời của một số quần chúng yêu nước “tự phát” tại Hà Nội. Xin trích nguyên văn bài tường
    thuật trênblog Nguyễn Xuân Diện:“…khi ông cất lời được ít phút thì đèn và máy chiếu phụt tắt. Được biết,cơ quan an ninh đã gọi điện và đến yêu cầu chủ quán cắt điện và ngưng phục vụ cuộc thuyết trình này…” Nếu đúng vậy, tại sao các anh không xin vô cùng tham dự, vừa yên tâm về “an ninh trật tự” (không sợ có “biểu tình”), vừa được khai sáng thêm, lại vừa không bị nghĩ
    xấu thêm về lực lượng của mình – từ văn hóa, trình độ “nghiệp vụ”, cho tới lòng yêu nước đích thực?…
    ———————
    Một đề nghị rất xác đáng. Nhưng nếu như được sự đồng ý của người thuyết trình, xin các anh chớ đưa những tay “quần chúng tự phát”vào buổi thuyết trình để gây nhiểu, phá bỉnh -vd như :nói năng linh tinh, kiếm chuyện gây gổ, đe dọa người dự nghe,…- nếu được, các anh cứ vào dự một cách đường hoàng -xin đừng mang bộ mặt “hình sự” khi vào dự- như mọi người để có thể hiểu biết thêm về biển đảo VN đã bị ngoại bang chiếm đóng ra sao,… Và nếu có thể, các anh đặt những câu hỏi để làm rõ thêm vấn đề biển đảo nhưng không phải là những câu hỏi làm sai lạc vấn đề.

  73. Khách đã nói

    Kính gửi Anh Ba
    Báo An ninh Thủ đô online có đăng ở mục Xã hội bài” Trường thuê nhà dân học tạm:500 học sinh lo thiếu an toàn” .Anh Ba xem và cho lời bình nhé.
    Trân trọng.

  74. Duy Ninh đã nói

    Trường Sa cách lục địa Trung Hoa khoảng 750 hải lý, nên không nằm trong thềm lục địa của Trung Hoa. Hoàng Sa cũng cách Hoa Lục tới 270 hải lý.

    Tại bờ biển Việt Nam, thềm lục địa chạy thoai thoải từ dãy Trường Sơn ra Hoàng Sa. Về địa hình, Hoàng Sa là một hành lang của Trường Sơn từ Cù Lao Ré ra khơi. Đây là những bình nguyên của thềm lục địa Việt Nam trên mặt biển. Năm 1925, nhà địa chất học quốc tế Tiến Sĩ Khoa Học A. Krempf, Giám Đốc Viện Hải Học Đông Dương, sau 2 năm nghiên cứu và đo đạc đã lập phúc trình và kết luận: “Về mặt địa chất, những đảo Hoàng Sa là thành phần của Việt Nam” (Géologiquement les Paracels font partie du Vietnam)[cần dẫn nguồn].

    Tại Trường Sa cũng vậy. Về độ sâu và địa hình đáy biển, các đảo cồn đá bãi Trường Sa là sự tiếp nối tự nhiên của thềm lục địa Việt Nam. Tại bãi Tứ Chính, nơi khai thác dầu khí, biển sâu không tới 400 m, và tại vùng đảo Trường Sa độ sâu chỉ tới 200 m. Bãi Tứ Chính cách bờ biển Việt Nam khoảng 190 hải lý và cách lục địa Trung Hoa tới 780 hải lý. Trường Sa cách Việt Nam 220 hải lý và cách Hoa Lục 750 hải lý. Từ Trường Sa về bờ biển Trung Hoa có rãnh biển sâu hơn 4.600 m.

    Không có sự phủ nhận rằng ít nhất từ 1816, dưới đời vua Gia Long, Việt Nam đã chiếm cứ công khai, liên tục, hòa bình các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bia chủ quyền do người Pháp dựng năm 1938 có ghi rõ:
    République Française (Cộng Hòa Pháp)
    Empire d’Annam (Vương Quốc An Nam)
    Archipel des Paracels (Quần Đảo Hoàng Sa)
    1816 -Ile de Pattle 1938 (Đảo Hoàng Sa)

    Lịch sử Trung Hoa không mang lại bằng chứng nào cho biết họ đã liên tục chiếm cứ Hoàng Sa, Trường Sa từ đời Hán Vũ Đế hay ít nhất từ đời Mãn Thanh

    Theo Trung Quốc, năm 1956, thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Ung Văn Khiêm đã nói với đại biện lâm thời của Trung Quốc rằng Hoàng Sa và Trường Sa về mặt lịch và thực tế đã thuộc về lãnh thổ Việt Nam

    • Q. T. đã nói

      - Cung cấp thêm:
      Ai là cai đội ra Hoàng Sa sớm nhất?
      http://sgtt.com.vn/Thoi-su/153365/Ai-la-cai-doi-ra-Hoang-Sa-som-nhat.html

      - Còn lời của Ung Văn Khiêm theo một bài báo của TQ thì lại khác hẳn với Duy Ninh đã đưa:

      Các đảo ở Nam Hải (tức Biển Đông – ND) bao gồm quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa – ND) và quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND) về lịch sử chính là lãnh thổ của TQ, TQ không chỉ có chứng cứ đầy đủ về lịch sử và pháp lí, mà cả cộng đồng quốc tế trong đó bao gồm cả VN cũng đã thừa nhận chủ quyền của TQ. Ngày 15 tháng 6 năm 1956, khi Thứ trưởng Bộ ngoại giao VN Ung Văn Khiêm tiếp kiến Đại biện lâm thời Lãnh sự quán TQ trú tại VN đã bày tỏ, theo các tư liệu về VN, xét về mặt lịch sử, các quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND), Nam Sa (tức Trường Sa – ND) nên thuộc về lãnh thổ TQ. Khi ấy, Quyền Vụ trưởng Vụ Châu Á Bộ ngoại giao VN Lê Lộc có mặt tại đó nói, xét về mặt lịch sử, các quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND), Nam Sa (tức Trường Sa – ND) đã thuộc TQ ngay từ đời Tống. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ TQ ra tuyên bố chiều rộng lãnh hải là 12 hải lí, báo “Nhân dân” của VN đã đăng chi tiết lời tuyên bố này vào ngày 6 tháng 9. Ngày 14 tháng 9, Thủ tướng VN Phạm Văn Đồng đã bày tỏ với Thủ tướng Chu Ân
      Lai là thừa nhận và nhất trí với lời tuyên bố này.

      (BÁO KIM DƯƠNG VÕNG (TRUNG QUỐC): VIỆT
      NAM TỪNG THỪA NHẬN NAM SA (TỨC TRƯỜNG SA) LÀ LÃNH THỔ CỦA TRUNG QUỐC
      http://davangblog.wordpress.com/2011/07/25/bao-kim-d%C6%B0%C6%A1ng-vong-trung-qu%E1%BB%91c-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BB%ABng-th%E1%BB%ABa-nh%E1%BA%ADn-nam-sa-t%E1%BB%A9c-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-la-lanh-th%E1%BB%95-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91/)

  75. Khách đã nói

    Chim quyên uốn lưỡi trên cành
    Đảng ta uốn lưỡi tôi đành tắt TV

  76. Nông Viết Lù đã nói

    Một người hiểu rộng như Anh Basam mà lại không hiểu đúng ông Phong thì cũng là chuyện lạ.

    Phong có nhiều năm làm báo, rất nhiều thông tin và có đầu óc phân tích. Phong hiểu rất rõ chế độ độc tài Gadhafi 42 năm cần xóa bỏ.

    Vấn đề hiện nay của Phong là: Không phải để anh Tư, anh Năm ở trên chỉ đạo. Phong phải chú ý xem qua ánh mắt, cử chỉ của anh Tư, anh Năm muốn gì thì Phong phải viết để minh họa ý đó ra.

  77. Trúc Phương đã nói

    Chân dung Nguyễn Văn Dũng (theo những gì mình cảm nhận được):

    + Nguyễn Văn Dũng (Dũng Akudu?) là một cái tên mình nghe được lần đầu trên blog Mẹ Nấm, sau khi bạn bị bắt vì đi biểu tình. Mình chỉ hơi ấn tượng về khuôn mặt trung thực, cương nghị của Dũng, nhưng thật sự đồng cảm và thương bạn khi được biết về “tổng tài sản” của bạn lúc bị bắt: 80.000đ, trong đó 50.000đ để đổ xăng, 20.000đ để ăn cơm trưa, còn 10.000đ để dằn túi, mà từ Phú Thọ về Hà Nội, như bạn “Rau sắng chùa Hương” cho biết là đến 100 cây số!!! Mình thấy bạn ấy yêu nước quá, và tự thẹn về bản thân mình… Rồi sau đó, mừng khi nghe tin bạn được thả, và càng thông cảm với bạn hơn khi người mẹ già lặn lội từ quê ra rước bạn về. Mình nghĩ: bạn sẽ lo cho bản thân thì ít, nhưng từ rày chắc phải chùn bước trước nước mắt mẹ già…
    + Hôm nay, đọc mục điểm tin của ABS, bài “Con kiến mà kiện củ khoai” (RFA), lại biết về bạn. Bạn sẽ cùng hai chị Phương Bích, Minh Hằng đứng đơn kiện về việc “bị bắt giữ trái phép”. Chị Hằng, chị Bích thì mình nghĩ dân mạng rất nhiều người biết rồi, nhưng còn bạn? Mình lo và thương cho bạn quá! Thế nhưng, đọc những dòng phỏng vấn bạn, mình thấy rất vui . Bạn kiện để đòi CA trả lại bằng lái xe, thứ giấy tờ họ đã thu thay cho CMND của bạn. Lời bạn tự bạch:
    - “Mình muốn mọi người đừng sợ hãi nữa. Cái gì đúng là mình làm, kể cả chuyện nhỏ nhặt như là cái bằng lái xe. Bây giờ mình về địa phương, tốn khoảng 1 triệu đồng là có bằng lái ngay nhưng mình không làm lại bằng lái. Bao giờ cơ quan công an trả lại bằng lái cho mình thì mình mới thôi đấu tranh. Còn nếu cơ quan công an không trả lại bằng lái cho mình, cả đời mình đấu tranh về chuyện 21/8 luôn”!
    - “Mình muốn để cho mọi người thấy là có những thằng cứ thấy đúng là làm, nó không sợ hãi gì cả. Một thằng tép riu chẳng có thần thế, chẳng phải là nhân sĩ trí thức gì nhưng mà nó cứ đúng luật, đúng lương tâm nó làm. Nó không sợ thì bà con đừng có sợ.””
    - “Nếu các cơ quan pháp luật không thụ lý đơn khởi kiện của mình, mình sẽ biểu tình, biểu tình một mình mình trước công an quận Hoàn Kiếm.”
    + Dũng ơi, chả biết bạn có kiện được không, nhưng lời của bạn, vụ kiện của bạn chắc chắn sẽ giúp đánh tan nỗi sợ hãi trong nhiều người lắm, trong đó có mình.
    Chúng ta hãy cùng bớt sợ hãi vì ” mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ, thượng tôn pháp luật ” (RFA)

    • Ngamnguihuycan đã nói

      Không hiểu tại sao hôm đó công an bắt 6 người, thì đúng là những người mẫu mực về tinh thần bất khuất (riêng em Hội ít có thông tin). Dân ta thật tự hào về họ.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Bà con ta cứ thấy cái gì đúng pháp luật ta làm, lâu nay mọi người cứ nghĩ rằng “con kiến mà kiệ củ khoai” cho nên công an và chính quyền họ mới cậy thế làm càn. Còn khi chúng ta đã biết được quyền của mình được phép làm gì thì chúng ta cứ làm dù là nhỏ nhất. Bà con nên nhớ, dân đang dạy cho quan biết cách hành xử cho đúng luật pháp. Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn Dũng Aduku đòi lại cái bằng lái xe. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu làm từ những việc nhỏ như vậy.

    • DzNT đã nói

      Vẫn biết: Cây ngay không sợ chết đứng nhưng có thể sẽ chết héo bởi môi trường.
      Tuy nhiên: rồi khi môi trường ô nhiễm, lúc đó mới nghĩ đến giá trị của rừng cây thì…ĐÃ QUÁ MUÔN!

      Dân Nghệ An – Bạn biểu tình – Tặng Dũng Aduka, chị Hằng và chị Phương Bích. Chúc mọi người chiến thắng!

  78. ba láp đã nói

    Bài này của TTX Xinhua của TC, giọng điệu ta đây, ám chỉ VN lệ thuộc TQ về KT:

    “Bundling Strategy” over South China Sea will be disillusioned
    http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2011-09/26/c_131160220.htm
    Even if the Philippines reaches out to Japan, and Vietnam tries to draw India to its side, the so-called “third party” invited to the South China Sea disputes can hardly match China in the regional strength and influence, let alone counterbalance and contain China as they expected. After all, China’s smaller neighbors need to maintain trade relations with it, and therefrom they profit.

    In actuality, on the chessboard of East Asia, the crucial players are still China and the U.S., who play a decisive role in the relations between East Asian countries, and define the basic formula for these countries’ political and economic development.

    Whether it be Vietnam or the Philippines, its plan to invite other parties to act in concert to challenge China proves a futile effort, and nothing but a showcase of bargaining chip in diplomacy. Entering into some alliance to target China is no more than an illusion.

  79. khách đã nói

    “Chú nhìn ra cánh đồng một hồi lâu rồi quắc mắt lên nhìn tôi nói: Chúng nó phò Tàu giử ghế, đạp vào mặt người yêu nước mi không biết hay răng còn hỏi?”
    Đoạn trên chép bên blog của anh Huỳnh Ngọc Chênh, hay và xúc động quá; bên đó không còm được nên còm cảm xúc ở đây.

  80. Gốc Quảng nam đã nói

    Chúng tôi là người dân nghèo Quảng Nam kịch liệt lên án việc xây dựng tượng đài quá tốn kém.
    Các ông muốn xà xẻo thì cứ nói thẳng ra !

    Mẹ Thứ thủa bình sinh sống giản dị. Mẹ không đòi hỏi phải đền ơn đáp nghĩa như các ông áp đặt. Bố láo nó quen rồi .

  81. Donga đã nói

    http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/202021-lo-no-xau-ngoai-te.aspx
    Có nghĩa là khi doanh nghiệp vay ngoại tệ NH với lãi xuất dưới 10% thì họ kỳ vọng là tỷ giá sẽ không biến đổi , họ sẽ có lãi . Nhưng hiện giờ tỷ giá đã là 21.300/usd và tiếp tục biến động trong những tháng cuối năm thì họ có trả được nợ không . Có hay không việc ” khủng hoảng ngoại tệ ” sẽ xảy ra vào cuối năm , tiền đề cho kết hối ???

    • Kiên trì sẽ thành công đã nói

      Tỷ giá usd hôm nay là 22.300 đồng rồi bác ơi. Bên vietnamnet.vn thông tin đó. Cứ đà này thì đến cuối năm usd có khi lên đến 24-25 đấy. Bà con nào còn Vnd thì mau chuyển đổi sang ngoại tệ đi.

  82. Buồn cười thật ! đã nói

    Bộ trưởng Bộ công thương nói:
    PV :
    - Sau cuộc tranh luận vừa rồi, ông phải chịu những sức ép nào trong công việc điều hành cũng như cuộc sống?
    BT:
    Về cơ bản tôi không chịu sức ép nào cả.Công việc thì đã có chuẩn mực, tôi cứ theo chuẩn mực để thực hiện.

    * Hic, về cơ bản không có, nghĩa là những gì hai năm rõ mười thì không bị sức ép, còn những gì không rõ, mật mờ ( PV và các đồng chí không được biết đâu, suỵt ! ) thì sẽ có đấy.

    Còn công việc thì Bộ trưởng làm theo chuẩn mực, tức là cân đong đo đếm đấy, chứ không theo hiến pháp và pháp luật đâu rõ chửa.
    Như vậy có phải không anh BS.

  83. chientruongk đã nói

    Đừng biến bà mẹ VNAH thành ác quỷ – Tính nghẹ thuật, tính thẩm mỹ, tính giáo dục của tươngj đài chưa là cái gì của người mẹ VN cả. Vòng cung như như canhs dơi. 410 tỉ sẽ biến Bà Thứ thành Ác Quỷ. Người dân Quảng Nam không muốn thế

  84. hailua đã nói

    (NLĐO)- Ngày 26-9, Trạm Biên phòng cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), cho biết lúc 13 giờ ngày 24-9, Trạm ICom thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã nhận được thông tin 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công.

  85. NhaSing.com đã nói

    vào PetroTimes không thấy bài bác BS điểm danh mà thấy bài này: http://www.petrotimes.vn/su-that-mat-long/2011/08/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-xai-sang#comment-2567

  86. Quốc Hải đã nói

    Cay đắng cho Trung Quốc, thấm thía cho người Việt
    Cập nhật lúc 25-09-2011 20:21:54 (GMT+1)

    *Sự kiện La Cương: Đài phát thanh tỉnh Hồ Nam, ngày 25/02/2003 lúc 0giờ 16phút do ông La Cương phụ trách chương trình trực thoại truyền thanh, có phát đi lời nhục mạ người Hoa Lục của một thính giả người Nhật tên là Tiểu Nguyên Kính Thái Lang trong 3 phút. Kết quả là ông La Cương và một số đồng sự bị cho nghỉ việc cũng như bị phạt vạ tiền.

    Nhứt châm kiến huyết (Kim châm rỉ máu), lời vàng ngọc, chúng ta cần phải thực sự kiểm thảo và phản tỉnh.

    Là một người Nhật Bản, tôi có đôi điều muốn cùng các bạn chia sẻ nơi đây về cái nhìn của tôi đối với người Trung Hoa. Tôi trước kia là một du học sinh của trường đại học Trung Quốc Nhân Dân, tôi đã ngu khờ sống ở Hoa Lục đến 5-6 năm, vì vậy tôi tin rằng tôi hoàn toàn có đủ tư cách để nói lên cái nhìn của tôi.

    Về địa lý, Nhật Bản và Trung Hoa rất gần nhau, nhưng mà về tính cách thì hai dân tộc lại xa nhau một trời một vực. Người Hoa Lục (Trung Cộng) cho tôi cảm nhận cái ấn tượng lúc ban đầu là rất tốt, nhưng về lâu về dài, thì những khuyết điểm đều bạo lộ hết ra ngoài. Người Hoa Lục nhát gan, nịnh hót, hèn yếu, hư ngụy, xảo trá, thích làm tài khôn và cái điều làm cho tôi không thể nào lý giải được là tại sao người Hoa Lục tự đối đãi với chính đồng bào ruột thịt của họ thì rất ư là vô tình, nhưng lại đối đãi với người ngoại quốc thì họ rất khép nép và cung kính.
    Lúc tôi mới vừa đến Hoa Lục,b ất quá thì tôi chỉ là một tên học trò nghèo khó, ấy thế mà tôi lại được đãi ngộ như là một “siêu quốc dân”; kinh nghiệm của nhiều năm ở đó, cho tôi một ấn tượng rất sâu đậm, người Hoa Lục chẳng khác nào một thau cát rời rạc, người Hoa Lục đoàn kết một lòng là có, nhưng điều đó chỉ xảy ra ở vào những thời điểm đặc biệt, tỷ dụ như dân tộc họ đang đối diện với sự diệt vong, nhưng mà đó lại cũng không phải là một sự đoàn kết triệt để nữa, người Hoa Lục đối diện với Ngoại Đấu và Nội Tranh thì hầu như nghiêng về phần Nội Tranh nhiều hơn, người Hoa Lục hận nhứt là Hán Gian. Tôi không phải là kẻ xâm lăng (đối với vấn đề xâm chiếm Trung Hoa, tôi tôn trọng lịch sử, thừa nhận đó là cái lỗi lầm của Nhật Bản). Người Hoa Lục đã nuôi dưỡng các cô nhi của chúng tôi trong thời kỳ chiến tranh, thế mà họ đã nhẫn tâm tàn hại đồng bào của họ ở thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa (thậm chí là giữa thân tình với nhau), những điều này thật tình tôi không làm sao mà hiểu nổi, nếu không phải là người Hoa Lục thì chẳng ai có thể mà hiểu được. Các bạn là người Hoa Lục các bạn làm sao lý giải, nếu như nói người Hoa Lục là lương thiện, hư ngụy việc chi tôi thật chẳng biết đó là chuyện gì, nếu như người Hoa Lục đơn thuần không có việc nồi da xáo thịt, thì đây có thể nói là lương thiện, nhưng khi xảy ra cuộc Cách Mạng Văn Hóa, thì tình huống đã đổi khác, thật tình mà nói, đối với việc làm của các bạn, tôi thấy chẳng có điểm nào để gọi là cảm ơn, nếu có thì chỉ là nghi vấn và không thể nào lý giải mà thôi.

    Còn nữa, tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao các bạn lại không nhận khoản tiền bồi thường sau chiến tranh của Nhật Bản. Không có một dân tộc nào giống như dân tộc ngườiHoa Cộng đối nội thì tàn bạo, nhưng đối ngoại thì lại ẩn nhẩn. Điều này đã làm cho tôi liên tưởng đến sự quan hệ giữa Do Thái và Đức Quốc. Thật lòng mà nói tôi rất thán phục người Do Thái, thái độ không khoan thứ không nhờ vả đối với người Đức của họ, đã tỏ rõ sự trọng thị quyền lợi và giá trị tự kỷ. Họ không tha thứ người Đức, nhưng người Đức rất kính trọng họ. Ngược lại, tại phương Đông, hiện thực người Nhật Bản rất khinh thị người Trung Hoa, các bạn vứt bỏ bồi khoản, các bạn tha thứ chúng tôi, chúng tôi vẫn hận các bạn, khinh thị các bạn, bỉ thị các bạn, nguyên nhân không phải tại chúng tôi, mà là do bởi tự chính các bạn, các bạn tự khinh tự tiện (đê tiện), người ngoài cũng không làm sao có cách để giúp các bạn, người Hoa Lục không có huyết tính, ý khí đã bị mài cùn lụt hết rồi, cái còn lại chỉ là hơi tàn, tự ti và ngôn ngữ của các bạn hiện là sùng bái Tây Dương với cung cách nịnh hót để làm cho Ngoại Nhân vui thích.

    Các bạn tự cho là Văn Minh Cổ Quốc, nhưng ngoại trừ những kiến trúc giết người rùng rợn, những văn vật trong các viện bảo tàng,s inh hoạt của người Hoa Lục trong hiện thực có còn lưu lại cái bóng dáng văn minh truyền thống hay không ? Không sai, Nhật Bản đã từng chịu sự ảnh hưởng văn minh của Trung Hoa trong thời gian dài lâu, nhưng mà hiện tại sự bảo tồn văn hóa và duy trì được như xưa của người Hoa Lục lại chỉ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Tân Gia Ba, chứ không ở Hoa Lục. Các bạn đem thành tín, tiết nghĩa, lễ nghi, tứ thư ngũ kinh coi như bốn thứ đồ phế thải mà quét vào bãi rác, tiếng nói là kiến lập một xã hội mới, có ngờ đâu lại như thế này. Các bạn dĩ nhiên là thấy rõ ràng hơn chúng tôi, một đằng thì tham ô hủ bại (lời quỷ dối người của các bạn :”hủ bại là vấn đề mà các nước trên toàn thế giới đều phải đối diện”), tham bạc mê vàng, ca kỹ dâm ô, chơi chó đua ngựa, còn đằng khác thì nghèo đến nổi cơm ăn chẳng đủ no. Làm đồ giả, thi` Hoa Cộng không ai địch nổi, thổi phồng nói dóc,thấy lợi quên nghĩa,các bạn không có tín ngưỡng, tin chũ nghĩa Mac-xit. Nếu mà Marx có biết được cái chủ nghĩa của ông ta mà là một cái xã hội như vậy, chắc là ông ta cũng phải tức chết đi thôi, tinh thần rổng tuếch, chẳng ai tin ai, thật không thể nào mà trách một cái thau cát rời rạc. Người Hoa Lục hiện tại, với mức độ vô tri, ngu muội như thế, nếu thụt lùi trở về ở thời của năm 1895 thì cũng chẳng tốt hơn được là bao nhiêu !

    Trung Cộng là một đại quốc, nhưng mà về chính trị thì tuyệt đối là một kẻ yếu. Các bạn từng trào tiếu Nhật Bản chúng tôi là chính trị ải tử (thằng lùn) nhưng mà chúng ta thử so sánh chế độ xã hội, coi xem cái xã hội nào trên thế giới ăn ngủ được ngon ? Xã hội chủ nghĩa chỉ còn có vài ba nước mà thôi, lại không đoàn kết, chuyên chế, độc tài, thế giới chẳng hoan nghinh, nhưng vì Trung Cộng bạn quá to lớn, cho nên được thấy là trọng yếu, nhưng các bạn vẫn luôn là đối tượng ở thế công chính trị đối với Tây phương, chưa bao giờ tự chủ động xuất kích (để cải thiện), lý do là vì các bạn không làm, nhân quyền bị thế giới lên án bao nhiêu năm nay ? Ai đem nhân quyền là quyền sống tối đại của con người đi giáng cách (chà đạp nhân quyền)? Cách Mạng Văn Hóa, Bước Đại Nhảy Vọt, bao nhiêu cái sai lầm của chính phủ của các bạn, các ca xướng gia của các bạn vẫn hát: người dẫn đường cải cách khai phóng, dắt chúng tôi đi về hướng thời đại mới. Giờ thì không còn người dân Hoa Lục nào ngoan ngoản, nghe theo, ở vào thời đại văn minh như ngày nay thì cái tình huống như thế thật là hiếm có rồi.

    Các bạn người Hoa Lục đang tự hủy hoại chính mình, trí tuệ của chính mình, tài nguyên của chính mình. Kinh tế Hoa Lục các bạn phát triển nhanh, cái giá phải trả có xứng đáng không ? Tài nguyên khô kiệt, môi trường sinh thái bị ác hóa. Nguồn tài nguyên năng lượng tuyệt vời của tỉnh Sơn Tây của các bạn đã bị chính các bạn hoang phí hủy hoại đến thế nào, kinh tế lạc hậu, dân sinh suy thoái, tham quan hoành hành. Các bạn có biết chăng, thời Trung Hoa Dân Quốc thống trị Hoa Lục, Sơn Tây hãy còn là một tỉnh mô phạm. Các bạn cũng chẳng biết địa vị của Sơn Tây trong lịch sử Trung Hoa, kinh tế của tỉnh Sơn Tây thịnh vượng ở thời Thanh triều, một nửa số quan tể tướng ở thời nhà Đường đều xuất thân từ tỉnh Sơn Tây, địa vị của Sơn Tây cao hơn xa so với thành phố Thượng Hải mà các bạn đã từng tự hào huênh hoang khen tặng. Bây giờ các bạn hãy thử nhìn Sơn Tây, là sẽ biết ngay cái gì là cái khoảng cách giữa lịch sử và hiện thực rồi (GDP bình quân đầu người Hoa Lục là số 1 từ dưới chót đếm lên). Các bạn hoang phí và hủy hoại tài nguyên như thế, giả sử như Sơn Tây được mang cho Nhật Bản, chúng tôi sẽ rất trân trọng như là tổ tiên mà cung phụng để phát triển Sơn Tây, và Sơn Tây sẽ giàu mạnh hơn nhiều so với Bắc Kinh, Thượng Hải cường thịnh mà các bạn đã từng trọng thị. Các bạn, kinh tế phát triển nhanh, rồi mừng rỡ mà dùng cái quái gì là Thượng Hải, là Bắc Kinh làm cửa sổ để ngắm nhìn, ngu xuẩn quá ! Hai thành phố đó chiếm diện tích Hoa Lục là bao nhiêu, dân số bao nhiêu ? Các bạn trường kỳ khinh thị nông dân, 9 trăm triệu nông dân mà không chiếu cố tốt cho họ. Hoa Lục các bạn sẽ phải đối diện với đại loạn rồi đó !

    Lúc ở Bắc Kinh, tôi đã có nói chuyện với một bà lão người đến từ tỉnh Sơn Đông. Bà là người đã dắt hai đứa con gái của bà đến Bắc Kinh để cùng bán dâm, bà nói, nhờ ở thân xác mình mà có cơm ăn, không xấu hổ đâu, có xấu hổ chăng là cái xã hội này kìa, vì hơn 40 năm trước, chính quyền sở tại đã khua chiêng gióng trống mang mấy nghìn dân bản xứ (Sơn Đông) di dân đến Tân Cương, đưa đến vùng hoang vu sơn dã để họ tự sinh tự diệt. Số người bị chết nơi đó không biết là bao nhiêu nhưng họ vẫn không cho trở về Sơn Đông, lén trốn về Sơn Đông cũng chẳng ích gì. Chính quyền nói, họ chẳng phải là người Sơn Đông, không có hộ khẩu, mấy mươi năm lưu lạc, tìm ai để đòi công lý ? Những niềm vui công trạng lớn của các bạn, mấy chục tỷ công trình nói làm là làm, chúng tôi những người bị các bạn coi là nghững người Nhật Bản “khó tính”. Hoa Lục giàu nhưng mà số người thất nghiệp lại gia tăng, thêm một người thất nghiệp là xã hội sẽ có thêm một nhân tố bất ổn định cho xã hội. Các bạn không giải quyết, thu nhập của nông dân thấp, các bạn không quan tâm, khoảng cách giàu nghèo càng xa, các bạn lại làm như là chẳng thấy gì ! Cái mà các bạn thích là người ngoại quốc tán dương, cái điểm này nhiều người đã thấy rất rõ, các bạn hư vinh, xa xỉ, xã hội của các bạn hổn loạn, các bạn lại muối mặt không biết xấu hổ mà dám nói là thời của người Nhật đã hết rồi, Hoa Lục Cộng Sản đã vượt xa Hoa Kỳ rồi, ha ha, o^i cái nhìn thiển cận !

    Các bạn bất quá chỉ mới “cởi mở” hai mươi mấy năm, mà đã láo khoét như vậy. Kinh tế Nhật Bản đang đình trệ, các bạn liều mạng “phát triển” mười năm vẫn không đạt được 1/4 tổng sản lượng kinh tế của Nhật Bản, vậy mà dám nói vượt xa Hoa Kỳ, chuyện thần thoại chăng ? Còn nữa, tình hình thế giới không tốt cho các bạn, nhưng mà Nhật Bản, nhờ vào chế độ ưu việt, người dân thật lòng, cùng với sự chân thành giúp đỡ của Tây Phương, là lý do đủ để tái phục hồi. Còn Hoa Lục, bởi hình thái ý thức, chế độ, với Hoa Kỳ hoặc với các nước tự do khác không thể dung nhập cùng nhau. Hoa Lục ổn định cái gì, một khi mà xã hội hổn loạn, kinh tế băng hoại, các nước xung quanh không có ai ủng hộ, cũng bởi vì nước của các bạn trước sau vẫn luôn cho người ta cái nhìn phản cảm. Bởi vậy Nhật Bản tuy thua trận, vẫn có cơ hội vươn lên. Hoa Lục thua, chắc chắn sẽ hoàn toàn chia năm sẽ bảy. Các quốc gia xung quanh đều mong muốn Hoa Lục như vậy. Nước Nga chẳng muốn các bạn được yên. Ấn Độ hận các bạn. Đông Nam Á hận các bạn. Bởi vậy hoàn cảnh của các bạn rất là tệ hại và bấp bênh,ấy thế mà các bạn vẫn chẳng hề thấy được cái nguy cơ đó, vẫn cảm giác lương hảo, như vậy rõ ràng là quá ngu muội.

    Trong những sắc dân Đông Phương, chúng tôi tôn kính người Hàn Quốc, bởi vì họ và chúng tôi rất giống nhau, có máu có thịt, dám nói dám làm, lịch sử của chúng tôi và của các bạn đã từng có vấn đề va chạm nhau. Người Hàn Quốc từ ông Tổng thống đến quốc dân đều có thể kháng nghị. Trung Cộng thì chỉ có vài ba người phát ngôn của bộ ngoại giao với sự hiểu biết thiển cận, không biết khinh trọng, chỉ biết ở đó ý ý á á. Ha ha…đấy là cái sự khác biệt đó ! Người Hàn Quốc hận chúng tôi, nhưng chúng tôi kính trọng người đối thủ này. Bạn hận hay không hận chúng tôi, chúng tôi cảm nhận không có chuyện gì để nói, bởi vì tính cách của các bạn, phẩm hạnh của các bạn cho thế giới thấy rõ: người Hoa Lục không có tính thẳng thắn, cương trực. Hiện tôi đang suy nghĩ, Không quên việc trước (lịch sử) sẽ là thầy của việc sau (tiền sự bất vong, hậu sự chi sư) như vậy cuối cùng, giữa Nhật và Hoa Cộng ai là người đã bỏ quên lịch sử ?

    Chúng tôi tham bái thần xã, sửa lại sách giáo khoa lịch sử, nói rõ là chúng tôi không có quên cái giai đoạn lịch sử đó,c òn các bạn ? Những người bị hại trong thế chiến thứ hai ? Các bạn chỉ vì lo tranh chấp trong đảng phái, mà không nghĩ đến đại nghĩa của dân tộc. Nói gì đến cái chuyện trong 8 năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Hoa, sách sử của các bạn viết về giai đoạn lịch sử đó so với chúng tôi, sao nó quá mơ hồ, không rõ ràng, là bởi vì các bạn tự bóp méo lịch sử, ha ha! (một lần nữa cho thấy rõ là nội tranh nặng hơn ngoại kháng). Các bạn chửi chúng tôi là không nhìn thẳng vào vấn đề xâm lược TrungHoa, làm thương tổn đến cảm tình người dân Hoa Lục, thế còn các bạn thì sao ? Qua nhiều lần vận động “cải tổ” chính trị, các bạn đã có nhìn thẳng vào sự bức hại của mình đối với người dân hay chưa ? Có nhìn thẳng vào sự hủy hoại của cách mạng văn hóa hay chưa ? Các bạn cần phải trực thị với rất nhiều điều sai lầm đó. Đó là do ai(?)đã làm tổn hại cảm tình của người dân Trung Hoa vậy hở ? Làm phim Tàn Sát Thành Nam Kinh, trong số các bạn lại có những người vô lương đã thốt lên là tại làm sao không có nhiều màn hiếp dâm trên ống kín.

    Các bạn người Hoa lục là cái kiểu như vậy, làm sao kêu người ta chấp nhận được hỉ ? Các bạn có thể không có khả năng, nhưng các bạn lại còn không cần đến nhân cách. Người Mỹ đánh chúng tôi đến gần chết, chúng tôi không hận họ, chúng tôi bội phục họ, Hàn Quốc bị chúng tôi thống trị qua, bây giờ họ đã thành công lập được kỳ tích kinh tế, họ dám tranh đấu và dám làm, chúng tôi kính phục họ. Còn các bạn, người Hoa Lục cộng sản, thì chẳng có được một cái điểm nào để cho chúng tôi coi trọng cả. Hãy cố gắng phản tỉnh đi ! Các bạn co’ đất rộng và giàu tài nguyên, lịch sử lâu đời, thế mà phải thua dưới tay chúng tôi, các bạn không cảm thấy xấu hổ hay sao ?

    Một cái thau cát rời rạc sinh ra đầy chật ních đám người toàn chia rẻ, thời đại của các bạn giờ còn có thể sinh ra được những chí sĩ gì nữa hay không ? Trung Hoa Dân Quốc còn có Lỗ Tấn, Thái Ngạc, Chu Tự Thanh là những người mà chúng tôi bội phục. Bây giờ các bạn, ngoài những tay tham quan, hư hoa học giả, những phần tử tư tưởng khiếp hèn, thì còn có cái gì nữa đâu ? Các bạn chẳng đã từng nói muốn vun bồi tài năng người bản địa để họ được làm chủ nhân của những giải thưởng hòa bình Nobel hay sao ? Tại vì sao đến bây giờ vẫn chẳng có được vậy ? Vụ máy siêu điện toán dùng chip Loongson của các bạn, tần số chủ mới chỉ có 266Hz (Hertz), thế mà dám lớn lối thổi phồng đòi thương nghiệp hóa, ha ha ! Người Hoa Lục, chúng tôi kính phục các bạn cái gì chứ ?? Người cùng cội rể đồng tông Tân Gia Ba ở thời kỳ SARS cũng đã phải chế tài các bạn một lúc. Sự kiện La Cương đã làm cho người ta không làm sao hiểu nổi, hởi những người Trung Hoa chia rẻ ! Người Do Thái tề tâm như thế ấy, các bạn lại phân hóa như thế này, các bạn một tỷ mấy người, một tỷ mấy cái tư tưởng rời rạc ; chúng tôi một trăm triệu người Nhật Bản đều cùng nhau suy nghĩ làm sao để đưa quốc gia chúng tôi thoát ra khỏi cảnh khó khăn. Tất cả chúng ta đều cùng sống trên quả địa cầu này, rõ thật thú vị lạ lùng !

    In bài Email

  87. Chín Đờn Cò đã nói

    ĐẤT NƯỚC TÔI !

    Đất nước tôi… thon thã giọt đàn bầu
    Không dấu được nỗi lo rầu của Mẹ
    Có người bảo, sao rối như canh hẹ
    Đất nước này, xã hội…bị làm sao !
    Mấy mươi năm giương khẩu hiệu mạnh giàu
    Nay nhìn lại… Hai triệu người đang đói.

    Đau lòng lắm, nhưng Mẹ nào được nói
    Con đặt đâu, Mẹ ngồi đấy. Âm thầm
    Xây tượng đài, con chi hết mấy trăm
    Tiền tỷ tỷ, Mẹ làm sao đếm được
    Nhớ những lúc, còn khó nghèo khổ cực
    Bửa cơm rau, khoai sắn mấy đồng xu
    Đời Mẹ nghèo, trên rẽo đất Trung du
    Mơ no ấm cho đồng bào của Mẹ.

    Ôi đất nước, thời rối như canh hẹ
    Mẹ đau lòng nhìn con trẻ tiêu hoang
    Đất nước này chưa hẳn đã giàu sang
    Dân cơ cực, sống lầm than tứ xứ
    Con đưa Mẹ lên tượng đài bất tử
    Để Mẹ nhìn thế sự rõ ràng hơn

    Mẹ thấy rồi, bao quát cả giang sơn
    Con của Mẹ, sâu to nồi canh hẹ…

    • Bác Ba Phi đã nói

      Con của mẹ, quên nồi canh của mẹ
      Canh rau rừng đứa húp, đứa khen ngon
      Giờ nhậu toàn đặc sản với ken lon
      Boa em út không thua gì công tử … ( Bạc Liêu )

      Dân đã biết tại sao nó giàu dữ ?
      Vì bọn này đã bán đứng giang sơn
      Mẹ Việt Nam nay đã thấy thiệt hơn
      Con của mẹ trả ơn bằng xây tượng
      Mẹ anh hùng thì tượng phải lớn lao ?

      Dân kêu than nhưng chúng vẫn cứ đào
      Quặng Bauxit cho giặc Tàu khai thác
      Nếu không cho thì lấy gì chia chác
      Cứ rộng mồm chủ trương lớn đảng ta

      Đảng của ta ẩn hiện tựa bóng ma
      Chúng len lỏi từng con đường góc phố
      Nghị quyết, chủ trương in to tổ bố
      Bắt dân tình phải cố gắng phát huy

      Cố phát huy nhưng dân chẳng biết gì
      Chủ trương lớn từ thiên đình ban xuống
      Mồm vẫn bảo ta đây luôn dân chủ
      Lấy búa liềm đập, cắt cổ dân ta.

  88. Khách đã nói

    - VN và TQ ‘sẽ hàn gắn bất đồng’ – (BBC).
    – Quan hệ Việt – Trung: Giải quyết các vấn đề tồn tại qua thương lượng hòa bình (NLĐ).

    ————-
    Bất đồng trên Biển Đông làm sao có thể hàn gắn. Nó chỉ có thể xử lý, giải quyết dựa trên các quy định luật pháp của quốc tế. Và nếu cần thì phải nhờ đến Tòa án Quốc tế phân xử để quyền lợi của hai bên được bảo đảm.

  89. triart đã nói

    - ‘Nhiều người quá để tâm đến kinh phí dựng tượng đài’ (VNE). – Xứng tầm (TTVH). Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo TƯ): “… tượng đài xây lên cho xứng tầm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, chuyện không có gì để nói. To nữa cũng còn là chưa xứng!
    …[trích]

    Thật ngạc nhiên với “ní nuận ” của Ô phó vụ …HS LXĐ !

    Xin mời ông Đoàn đọc xem lại tượng đài ” Thương tiếc ” -Chiến sĩ vô danh ” của Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu [đặt tại Nghĩa trang QĐVNCH -Biên Hòa -thời VNCH ], chỉ cao có 4 m [chưa đế] nhưng rất sống động có hồn với bao huyền thoại …

    Một kiệt tác điêu khắc nghệ thuật đúng nghĩa thì không cần “Vĩ đại -Hoành tráng ” tốn tiền thuế của dân ,trong khi biết bao việc phải lo ..! Ông nghệ sĩ …nhà nước ạ !

    • Khách đã nói

      Thiết nghĩ nhà nước nên tập trung xây dựng tượng Bác Hồ to như núi Ba vì để toàn dân chiêm ngưỡng nhớ ơn Người, hơn là xây dựng nhiều tượng nhỏ lẻ.

  90. Nham nhi đã nói

    TỔ QUỐC RÙNG MÌNH TRONG CƠN NHẬU NHẸT
    Bùi Minh Quốc

    Còn ai kêu cho những cây thông không biết nói
    Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời
    Rừng nguyên sinh vung lưỡi rìu quỉ đói
    Rắc rắc cây xô cốc chạm quỉ vang cười
    Chúng nó nhậu từng cánh rừng giải núi
    Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
    Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
    Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi
    Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
    Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom
    Con mất xác dưới chân thành Quảng Trị
    Mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con
    Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn
    Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu
    Những đứa con thoát chết vụ khui hầm
    Đang tưng bừng nâng cốc tụng nhân dân
    Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
    Có nghe chăng con cháu ngợi ca Người
    Và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt
    Hợp đồng này giầu đẹp lắm Người ơi !
    Đà Lạt 1993

  91. NguoiViet đã nói

    Cách nay cũng khá lâu, một số trí thức, nghệ sĩ (tôi không nhớ rõ tên) đã phát biểu công khai trên báo chí là nên dừng làm tượng đài vài chục năm.
    Thực ra thời điểm đó các vị ấy còn chưa thể nói hết ý mình là không thể có sáng tạo giá trị trong một môi trường mất tự do. Mà tượng đài lại là thứ tốn kém tiền của công, nên để dành cả không gian( mai mốt đỡ phải đập bỏ) và tiền bạc cho đời con cháu chúng ta. Tất nhiên là với giả thiết lúc đó đã có dân chủ, tự do thật sự.
    Đáng tiếc ông Lương Xuân Đoàn đã không dám nói đúng với lương tâm người nghệ sỹ mà phải tránh trớ mập mờ như vậy.

  92. OZ đã nói

    Ông Trương Đình Tuyển nói “việc chia dọc Petrolimex vướng phải khó khăn là đường ống chia thế nào? nên phương án [ý ông lobby cách này] nên là mở thêm nhiều doanh nghiệp tham gia”.

    Mới nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế không phải như vậy! Và đây có thể là một kiểu lách tinh vi của ông Tuyển vốn là cựu TGĐ Petrolimex.

    Trong kinh doanh xăng dầu, vấn đề cốt tử là mạng lưới các cửa hàng bán lẻ. Ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM gần như không còn mặt bằng để làm cửa hàng bán lẻ, do đó, dù cho 1000 doanh nghiệp mới tham gia cũng không thể cạnh tranh được với Petrolimex – đơn vị đã chiếm gần như toàn bộ các cửa hàng đắc địa. Vì thế nếu theo giải pháp của ông Tuyển thì câu chuyện vẫn “vũ như cẫn” thôi. Nên nhớ thị trường xăng dầu khác thị trường viễn thông, viễn thông chỉ cần cấp phép các doanh nghiệp sẽ phát triển mạng BTS để cạnh tranh rất dễ, nhưng xăng dầu không thể.

    Do đó, giải pháp duy nhất vẫn là chia dọc Petrolimex!

  93. donghailongvuong đã nói

    [b]Trích bài viết của anhbasam :[/b] [i]Nếu đúng vậy, tại sao các anh không xin vô cùng tham dự, vừa yên tâm về “an ninh trật tự” (không sợ có “biểu tình”), vừa được khai sáng thêm, lại vừa không bị nghĩ xấu thêm về lực lượng của mình – từ văn hóa, trình độ “nghiệp vụ”, cho tới lòng yêu nước đích thực?[/i]

    ——————————————————————————-

    Sáng chủ nhật hôm qua, tôi cũng đảo đảo một lượt qua Đại sứ quán Trung Quốc, một vòng Hồ Gươm. Sau đó, có gọi điện cho một anh công anh TPHN, anh này là một người chuyên trách theo dõi các vụ biểu tình trong mùa hè 2011 và cũng từng thẩm vấn một số người bị bắt. Chiều hôm thứ bảy, anh ta cũng nói thật là cũng đi theo (và đứng ở đâu đó) ở bên ngoài Hội thảo “tự phát” nói chuyện về Hoàng Sa – Trường Sa được tổ chức Văn Quán – Hà Đông.

    Anh có ngỏ ý và hỏi tôi rằng “[i]nếu như sau này có những cuộc hội thảo như vậy (tức là do phần lớn các biểu tình viên dự thính) thì an ninh có nên và có được mời tham dự hay không?[/i]”

    Tôi nói rằng “[i]Cái này thì em không thể biết và không có thẩm quyền trả lời, em cũng chỉ là một cá nhân (tự phát) được một người bạn cho biết thông tin mà thôi[/i]“.

    Tôi còn nói thêm “[i]các cuộc hội thảo như thế này dù ở cấp quốc tế, quốc gia, nhân dân tự phát….thì nên khuyến khích, càng nhiều càng tốt. Vì so với mức độ quảng bá, tuyền truyền (xuyên tạc, bịa đặt) của Trung Quốc thì chúng ta chưa ăn thua, nhằm nhò gì[/i]”

    Nhưng rõ ràng, các cuộc biểu tình nói chung và cuộc Hội thảo về biển đảo dân dã như hôm thứ bảy nói riêng có đủ các thành phần trong xã hội như thanh-thiếu-trung-lão niên, trí thức/bình dân, học sinh-sinh viên, cựu chiến binh, đảng viên, người theo đạo Công Giáo, doanh nghiệp, nhân viên văn phòng, nghề tự do…[b]duy chỉ thiếu mỗi đối tượng đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân mà thôi.[/b]

    • Nguyên Vũ đã nói

      Kiểu này chắc là rủ nhau đi uống bia cũng phải xin phép chính quyền. Xã hội kiểu gì vậy ta.

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Cũng là một ý hay đấy. Lần sau các bác “biểu tình viên” có “phi vụ” gì thì nên chủ động mời các anh an ninh tham gia.

      Có thể họ (các anh an ninh) cũng không muốn phá đám các hoạt động của các anh chị em yêu nước chống TQ, nhưng vì họ cũng muốn dự mà không được mời nên họ đành phải phá.

  94. Khách đã nói

    Gần một năm nay, học sinh bản Ông Tú và Ka Oóc xã Trọng Hóa phải bơi qua sông học chữ. Ảnh: Văn Nguyễn

    Xung quanh clip “vượt sông đến trường” của VnExpress: Có hay không phóng viên dựng cảnh?

    ICTnews – Cùng với nhiều cơ quan báo chí khác, ngày 20/9, báo điện tử VnExpress đã có bài viết và clip về chuyện học sinh bản Ông Tú, Ka Oóc, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình phải bơi qua sông đi học. Tuy nhiên, ngay sau đó cư dân mạng rộ lên tin đồn clip trên là do phóng viên dàn dựng.

    Có phải là dàn dựng?

    Ngày 22/9, trên một số blog và các trang chia sẻ thông tin lan truyền một đoạn bình luận có nhan đề: “VnExpress bắt học sinh diễn lại cảnh bơi qua sông để quay video?”. Đoạn thông tin này đã tố phóng viên VnExpress dựng lại cảnh các em học sinh bơi qua sông và cho rằng: “Bắt học sinh diễn lại cảnh bơi vượt sông vì nhân đạo hay câu khách? Cả hai trường hợp đều không nên, tuyệt đối không nên. Những người dân phản ánh, khi đã có thuyền rồi vẫn có nhà báo bắt học sinh diễn lại cảnh bơi vượt sông để quay phim. Đó là vùng người Khùa, họ nói thật bụng, nói thật những gì họ làm và người khác nói họ làm. Sự bắt buộc diễn lại của các học sinh ở đây, đằng sau nó là bóng dáng của cái gì?”

    Đoạn bình luận trên cũng cung cấp thêm thông tin: “Ngày 17/9, sau khi báo chí phản ánh, huyện đã đưa 110 áo phao, cũng như đưa thuyền cho người dân trong xã. Nhà báo của VnExpress lên muộn, chẳng còn hình ảnh bơi qua sông khi đã có thuyền. Một người dân nói lại, có một nhà báo lên sau này, nói các em học sinh đi học bơi qua sông để quay phim, kêu gọi làm cầu, các cháu cũng cởi áo quần rồi bơi sang, quay xong lên thuyền, người còn ướt cũng được quay luôn… Xem hình trong clip của tờ báo điện tử này, dễ thấy những khung hình cuối, các em ngồi trên thuyền, người ngợm còn ướt sũng sau cú bơi biểu diễn…”.

    Để xác minh thông tin trên, phóng viên BĐVN đã liên lạc với VnExpress nhưng chưa nhận được câu trả lời. Trao đổi qua điện thoại với BĐVN, ông Đinh Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết: “Khi phóng viên lên là họ đã chụp ảnh, quay phim trước khi làm việc với UBND xã. Gần 7h sáng đồng chí Phó Chủ tịch xã lên rồi mới làm việc với phóng viên. Những cảnh bơi về là cảnh dựng, không thật lắm. Chẳng qua anh em muốn là làm sao để huy động các mạnh thường quân hoặc các nhà đầu tư đầu tư kịp thời cái cầu cho con em trong xã đi học”.

    Cần phản ánh một cách trung thực

    Xét về mục đích, việc phản ánh tình cảnh của các em học sinh tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình để kêu gọi mọi người chung tay giúp các em vượt qua khó khăn là tốt. Tuy nhiên, nếu như sử dụng những thông tin không đúng để thực hiện mục đích đó thì lại là không nên, cả trên phương diện nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp.

    Theo phóng viên Đình Thắng, báo Nông thôn Ngày nay, hiện nay sự cạnh tranh thông tin giữa các báo luôn khiến phóng viên chịu áp lực lớn. Đối với mỗi sự kiện diễn ra có những báo tiếp cận nhanh và có báo tiếp cận chậm. Tuy nhiên, không thể vì tiếp cận chậm mà làm ẩu hay là đưa những thông tin không đúng. Có rất nhiều vấn đề xung quanh một sự kiện có thể khai thác để đưa thông tin đến bạn đọc mà vẫn hấp dẫn.

    Còn theo ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, chuyện phóng viên dàn dựng để đưa thông tin trước hết là trái với đạo đức báo chí. Phóng viên không nên vì áp lực cạnh tranh thông tin mà làm trái sự thật, nhất là dùng thông tin giả để kêu gọi ủng hộ thì càng không ổn. Đối với mỗi sự kiện, sự việc, phải phản ánh một cách trung thực. Vì bất kỳ một lý do gì để làm vấn đề nghiêm trọng lên mà không đúng thực chất thì đó cũng thể hiện tính không chuyên nghiệp của phóng viên.

    Có thể nói, vụ việc cư dân mạng mổ xẻ clip của VnExpress đã đặt ra nhiều vấn đề về cả đạo đức cũng như nghiệp vụ báo chí. Một câu hỏi cũng được cư dân mạng đặt ra đó là nhiều bài viết hiện nay có còn đơn thuần là phản ảnh thực tế cuộc sống hay là đã được nghiêm trọng hóa, phóng đại để câu khách? Và, trong khi chờ câu trả lời nhiều người đã chia sẻ với các em học sinh xã Trọng Hóa: “May mắn là các em đều an toàn, chứ các em cứ bơi đi bơi lại như thế nếu có mệnh hệ nào thì ăn nói sao đây”.

    “Hiện nay xã đã thành lập 1 tiểu ban phụ trách việc đưa học sinh qua sông vào các giờ cố định. Tiểu ban này gồm 8 người thuộc: chi bộ xã, trưởng bản, công an viên, nhà trường… có nhiệm vụ quản lý thuyền đưa đón học sinh. Riêng áo phao được giao cho trưởng bản và nhà trường quản lý chứ không phát cho các em học sinh vì sợ các em học sinh bỏ quên. Nhà trường và trưởng bản có trách nhiệm mang áo phao cho các em đúng giờ”.

    Ông Đinh Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa

    Bảo Châu

    • Nguyên Vũ đã nói

      Dàn dựng là chuyện thường của báo chí, truyền hình thôi bác ở. Quay phóng sự, hay phỏng vấn cũng thế toàn là dàn dựng hết cả. Hỏi các phóng viên truyền hình thì biết.
      Nhưng hình ảnh thực sự có giá trị hơn nhiều so với những hình ảnh dàn dựng, mong các phóng viên rút kinh nghiệm nhé.

      (hehe “quay lén” vẫn thích xem hơn là diễn, phải không các bác)

    • Khách đã nói

      Nói chung là không nên dàn dựng. Nhưng cái gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì dàn dựng, theo tôi, cũng không sao. Như Lê Văn Tám chẳng hạn, vẫn mãi mãi là tấm gương xứng đáng cho mọi lứa tuổi noi theo.

      • Khách đã nói

        Như thế nào là dàn dựng có lợi?
        Không có gì xuất phát từ sự giả dối mà bền vững được, phải dạy trẻ nhỏ điều đó.

  95. [...] trình của TS Nguyễn Nhã, đăng tải tại đây. _____________________ TTX Vỉa hè của Anh Ba Sàm điểm các tin bài xung quanh sự kiện TS Nguyễn Nhã thuyết trình về Chủ quyền [...]

  96. Sát Thát đã nói

    Xin lỗi ghé ngoài chủ đề tý:
    Theo tin vỉa hè, tầu xe, chợ búa thì sau khi Việt nam dùng súng bắn thủng ống hút quặng đồng của Trung cộng thì Trung cộng cay cú lùa tàu ra biển cắt cáp của tàu Viking. Điều đáng nói là Trung cộng đã sử dụng máy móc kỹ thuật đưa vòi hút từ Trung Hoa đi ngầm vượt qua sông Hồng luồn vào giữa mỏ đồng Sinh Quyền -Lào cai dể hút quặng! Phía Việt nam sau khi phát hiện thì phá hủy và những diễn biến tiếp diễn thế nào thì chúng ta đã thấy.
    Xin ace cho tại hạ thêm chút thông tin thì quý quá! Cảm ơn.

    Không bít cái này đã có trên anhbasam chưa nếu có rồi xin lượng thứ

  97. [...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  98. Thông Thương Binh đã nói

    Anh Ba Sàm này , Có phải có ba cuôc hội thảo cùng một lúc không anh ?:
    1) Cuộc hội thảo 80 nhà khoa học về biên đông do viện xã hội TQ thuôc viện KHXNV Việt nam tổ chức, không mời một người nào trong nhóm nghiên cứu Biển đông của VN dự cả.
    2) Hội thảo về quan hệ Viêt nam Trung quôc do viện nghiên cứu Trung quốc thuôc viên KHXHNV Viêt nam tô chức, không biết thành phần có những ai, chỉ thấy đưa tin giải quyết bất đồng nâng cao tình hữu nghị Việt Trung.
    3) Hội thảo cac chuyên gia về biển Đông của ÁSEAN do Phlippin tổ chức không biết VN có tham dự không nhưng có ra tuyên bố la phải khownh vùng tranh chấp ở Trường xa.
    Mong anh cho biết thông tin này. Sao Việt nam và Philippin không kết hợp đươc nhỉ?
    BS: Hai cái trện là một bác ạ.

  99. Thông Kiến đã nói

    Tôi trao đổi một chút với bs Ngọc (anh tự xưng sao thì tôi gọi vậy, còn anh có là bs hay ko thì tôi ko rõ.)

    Phê bình chuyện Thủ tướng Dũng thắp một nén nhang rồi dẫn dắt qua CS vô thần, tôi nghĩ là anh có thái độ hết sức hậm hực với các vị lãnh đạo, nói thẳng ra là với chính thể nầy. Ai lại ko biết dân Việt thờ cúng ông bà, CS hay ko cũng thế thôi. Cái thời ầu trĩ xem mọi thứ thuộc về tâm linh là mê tín dị đoan qua lâu quá rồi. Anh cố tình ko hiểu để lấy đó làm luận cứ mà phê phán thì rõ ràng anh đã ko đúng về pp nếu tôi ko muốn nói là anh giỏi lập lờ. Biết ơn người đã khuất thì thắp một nén nhang để tưởng nhớ là chuyện đương nhiên. (anh ko biết ơn người đó là chuyện của anh).

    Để ý,tôi thấy trong bài viết của mình có một chỗ anh gọi GS Ngô Bảo Châu là “cậu ta”. Xin lỗi, anh thể có gọi GS bằng “nó” hay “mầy” nếu anh thích!! Tuy nhiên đây ko phải là chuyện chú cháu ở nhà nên ai cũng hiểu dụng ý của anh là gì. Ai đó đã nói tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Tôi hy vọng thế.

    Còn vấn đề anh phê GS NBC vì GS hàm ơn hai ông PVĐ và TQB về nền khoa học VN, anh có xét đến ngữ cảnh của câu nói đó ko. GS nói trong một dịp về trường cũ khai giảng với tấm lòng biết ơn nơi đào tạo ban đầu để GS có những thành tựu như ngày hôm nay. Thế thôi. Nếu GS phát biểu trong một hội thảo khoa học thì vấn đề lại khác.

    Nói chung anh có nhiều định kiến về chính quyền quá nên bài viết của anh dựa trên những lệch lạc làm chuẩn. Anh ạ, anh cố gắng ít ra ghi được cho mình một câu vào y văn thế giới thì hẵng gọi GS NBC là cậu ta nhé.

    • Khách đã nói

      BS Ngọc hình như là bà chứ không phải ông, anh đâu. Bà này đã có zớp nói sai sự thật về vụ hội thảo
      Biển Đông ở Philipin lần trước rồi. Bất mãn thì bất mãn, không ưa CQ thì cứ việc
      không ưa. Nhưng nói gì thì cũng nên chính xác thì mới có sức thuyết phục.

    • Alt_F4 đã nói

      Ý của bác T.K nghe cũng được đấy ! mặt khác BS Ngọc thi thoảng cũng có bài viết đọc hay đấy chứ.
      Mời 2 bác nghe bài ni cho bớt căng thẳng:

    • QuangPhong đã nói

      Đồng ý với ThôngKiến, bài viết của bs Ngọc theo kiểu : khong6 ưa thì dưa khú.

    • ba láp đã nói

      Không có vấn đề chi nếu NBC chỉ tự nhận là một nhà toán học, không nhận cái nhà 3 triệu USD đảng ban cho, cho dù ông ấy chưa đóng góp gì cho dân Việt. Hơn 2 triệu người Việt đang đói, học sinh phải bơi qua sông để đến trường thì 3 triệu USD là lớn lắm đối với nhiều người VN. Còn dân Việt được “ăn theo” cái danh ư: cái giải toán học Field này không mấy ai trên thế giới quan tâm, chỉ có Đảng tâng bốc làm cho dân Việt tự sướng, tạo ra những thần tượng để Đảng được “ăn theo”.

      Nếu đã nhận tiền, đứng vào hàng ngũ của các chính trị gia thì dù muốn dù không cũng đã bước vào vũ đài chính trị, phải chịu ăn đấm, và phải có gan ãn đấm.

      “Nghĩ mãi cũng không ra” lý do gì những người lấy NBC làm thần tượng: danh? bằng cấp? cống hiến? (dân giỏi toán VN thiếu gì như Lê Bá Khánh Trình chẳng hạn, nhưng số phận đen đủi hơn NBC không qua Tây ở Tây rồi bị quên lãng). Hãy đánh giá con người bằng lời nói việc làm của người ấy chứ không phải vì giải thưởng, nhất là ở một QG đang “lạm phát giải thưởng và tượng đài”.

      Chính trị nơi đâu cũng “bẩn”, CTVN càng bẩn và côn đồ hơn, và có những nhà khoa học quyết “giữ mình” không làm hay dính đến chính trị như Albert Einstein chẳng hạn. Albert Eistein đã từ chối làm tổng thống Israel:

      http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

      After the death of Israel’s first president, Chaim Weizmann, in November 1952, Prime Minister David Ben-Gurion offered Einstein the position of President of Israel, a mostly ceremonial post.[52] The offer was presented by Israel’s ambassador in Washington, Abba Eban, who explained that the offer “embodies the deepest respect which the Jewish people can repose in any of its sons”.[39]:522 However, Einstein declined, and wrote in his response that he was “deeply moved”, and “at once saddened and ashamed” that he could not accept it:
      All my life I have dealt with objective matters, hence I lack both the natural aptitude and the experience to deal properly with people and to exercise official function. I am the more distressed over these circumstances because my relationship with the Jewish people became my strongest human tie once I achieved complete clarity about our precarious position among the nations of the world.

      • Trang_Le đã nói

        Cái tội của ông NBC là làm người nổi tiếng nên phát ngôn nhiều khi cũng phải cân nhắc.Nghe ổng nói câu trên dù là ở hội thảo khoa học hay ở nơi công cộng đặc biệt là nói trước các em học sinh thì nó cũng giống nhau thôi và nó làm tôi liên tưởng ngay đến các câu nói đại ý như :Nhờ có Bác ,có Đảng đời em mới được ấm no hay là nhờ có Đảng,Chính phủ em mới được học hành,mới thành người bla bla …em nghe mà muốn ói.Là Gs không có nghĩa là không bị người khác phê bình.Tôi cũng có quyền nghi ngờ nhất là khi ông Gs NBC đã nhận nhiều ân sủng từ những kẻ ông ca ngợi

    • Bác sĩ ngốc nặng đã nói

      Bác sĩ dùng cây kim tiêm cứu chữa bệnh nhân!

      Con nghiện dùng cây kim tiêm để chích xì-ke!

      Nếu Giáo sư Châu có cái nhìn của người độc nhãn, thì bsngoc cũng chỉ có nửa cây kim tiêm! bsngoc “chích” Giáo sư Châu để cứu các con nghiện của bsngoc!

      bsngoc cũng là thứ lôm côm thôi mà…

  100. Văn Hiền đã nói

    ‘Nhiều người quá để tâm đến kinh phí dựng tượng đài’

    Có một hình tượng khác : lỡ dại của một bà mẹ. Đêm kinh hoàng trong hang Hòn Kẽm (
    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi-tuan/261962/Dem-kinh-hoang-trong-hang-Hon-Kem.html )

  101. TRỰC NGÔN đã nói

    http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/09/25/mot-cach-danh-vao-niem-tin/. Tư duy làm báo và bản lĩnh nhà báo của tờ ” bách chiến bách thắng” ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Bình luận chính trị dùng lý lẽ chung chung thì còn được, chứ bình luận kinh tế mà đem niềm tin sáo rổng vào thì chỉ chứng tỏ cái đầu vô nảo của mình.
    Cả chục nhà kinh tế hàng đầu VN như Phạm Chi Lan, Nguyễn Văn Giàu, Trần Du Lịch, Vũ Thành Tự Anh… đang lo sốt vó cho nền kinh tế VN http://vneconomy.vn/20110925071656249P0C9920/bat-on-vi-mo-nhin-hien-tai-lo-lau-dai.htm không biết có còn trụ được trước cơn bảo khủng hoảng của thế giới hay không http://vneconomy.vn/2011092606585941P0C99/khung-hoang-tai-chinh-hay-do-vo-niem-tin.htm.
    Còn tờ QĐND thì chỉ lo bị diễn biến hòa bình trong kinh tế ? Nói lấy được để lấy điểm cấp trên, để lảnh nhuận bút thì uổng cho tiền đóng thuế của người dân VN quá. Thấy quyết định của nhiều bà con VN là không bao giờ đọc các tờ ND, QĐND… là quá đúng.

  102. Buồn cười thật ! đã nói

    Đọc bài trả lời PV bộ trưởng Bộ công thương thấy thật bức xúc.
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/09/co-du-xang-dau-moi-la-loi-ich-lon-nhat-cua-nguoi-dan
    Sao lại phải có đủ xăng xầu mới là lợi ích lớn nhất của người dân? Mà không phải là giá? Đủ xăng dầu đương nhiên là để làm ổn định nền kinh tế, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho phát triển sản xuất, phục vụ cho nhu cầu của người dân nữa. Nói như bộ trưởng Bộ công thương thì chúng ta không cần quan tâm tới giá, giá là chuyện nhỏ! Giá cao một tý có sao đâu.Doanh nghiệp xăng dầu do Bộ ông quản lý phải có lãi chứ? Sao ông không hiểu chức năng của doanh nghiệp nhà nước ngoài làm ăn có lãi, phải có chức năng ổn định nền kinh tế nữa. Ông không biết rằng nếu xăng dầu tăng giá quá cao ( ở đây là quá cao, vượt mức lãi thấp ấn định đã cho) sẽ làm cho nền kinh tế lạm phát ? ( Ở đây xăng dầu là một trong nhiều yếu tố góp phần làm lạm phát) Sẽ làm cho nền kinh tế mất ổn định, đồng tiền mất giá, thu hút đầu tư giảm, đời sống nhân dân cơ cực hơn do bão giá, trong khi đồng lương không tăng kịp theo sự tăng giá.
    Hơn nữa, các doanh nghiệp xăng dầu hãy tách bạch hoạt động kinh doanh xăng dầu, lãi ăn, lỗ nhà nước bù cho cơ mà, như lời ông Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệ đã cam kết mà.
    Vậy thì việc gì các ông còn phải lo nữa? Hay lo cho nhiệm vụ nhập đủ xăng dầu cho hoạt động của nền kinh tế, đừng la làng lên khi bị Bộ tài chính tuýt còi, cắt xẻo bớt cái lòng tham vơ vét không thương xót tới người dân và nỗi khổ điều hành tầm vĩ mô của Nhà nước.
    Các vị có hiểu không?
    Buồn cười thật.
    Buồn cười thật.
    Buồn cười thật.

    • Khách đã nói

      Thứ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú chứ không phải là bộ trưởng, thằng này (gọi bằng thằng vì trân tráo, láo xược, lươn lẹo …) và Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An chắc được ăn chia đậm lắm của tập đoàn xăng dầu cho nên tích cực bênh vực tăng giá.
      1 thằng gẫy cổ còn 1 thằng chờ xem BT Huệ thanh tra xong công bố công khai (không biết có bị chận vì đánh dấu MẬT không ?) cho dân chúng biết rõ bọn mafia cấu kết nhau để lập lờ, lời lỗ, lươn lẹo … giá xăng dầu.

      BT Huệ mà không làm rõ điều này thì bị bọn chúng đập lại khó mà thở nổi.

      • Lantien đã nói

        Mấy bác ơi,

        em thắc mắc sao trước đây bộ tài chính im lặng cho bọn xăng dầu làm giá, khiến dân đã khổ thêm khổ nhỉ ? Hay là trước đây bộ tài chính và bộ công thương cùng một dạ đã lỡ nuốt nhiều đô la của nhóm xăng dầu ?

        Có khi nào, bây giờ, bô tài chính muốn … tăng giá ăn không ?
        Làm khó nhau một chút để dễ ra điều kiện !!

        Xem bộ, đoạn kết của vở tuồng này khó đoán đó nghen !!

        Mọi chuyện đều có thể. Chờ xem !

        Mong đừng như em nghĩ. Mong lắm lắm, trời ơi !

    • QuangPhong đã nói

      “Đủ xăng dầu mới là lợi ích của người dân … ” đúng là Buồn cười thật : Đúng là Ông tú này “Bị làm sao?”. Muốn đủ xăng dầu thì dễ ẹc. Không cần CNXH vẫn có đủ xăng dầu . Cái chính là là sự minh bạch,trong một nền kinh tế và chính trị minh bạch.

    • DzNT đã nói

      Ý hwans đang dọa ngầm rằng: nếu không có tiền thì dân sẽ không có xăng dầu mà xài, nên chấp nhận đắt để có được “cái lợi ích” đó.
      Thằng cha này đúng là chập nặng, hắn đang nghĩ xăng dầu của hắn chắc?

  103. TRỰC NGÔN đã nói

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/09/co-du-xang-dau-moi-la-loi-ich-lon-nhat-cua-nguoi-dan/. Đây là phát biểu của một con tườu! Tôi cực lực phản đối cách nói và tư duy bênh vực cho lợi ích nhóm nhỏ của Bộ Công thương. Khi Bộ TC đã nêu rỏ mỗi lít xăng nhập về đến cửa khẩu VN thì các tay Petro đã lời 300 đ/ lít rồi. Muốn lời nhiều hơn nữa thì ngành xăng dầu phải xem thu nhập đang khủng cho cả bộ máy thuộc hàng Top của mình, phải bớt chiết khấu cho các đại lý, phải sắp xếp lại hệ thống phân phối hợp lý hơn…vv. Chứ nói rằng đảm bảo có đủ xăng dầu cho xã hội mà chỉ muốn ăn vào Quỹ bình ổn xăng dầu, bán giá cắt cổ, làm lũng đoạn thị trường thì còn gì để nói? Trước kia, xăng dầu VN chảy qua biên giới CPC. Còn hiện nay, ở vùng biên các tỉnh Miền Tây, miền Đông Nam bộ thì đã có lúc CPC lại đem xăng qua VN để bán.
    Mà cái Bộ Công thương này từ lâu nay luôn có suy nghĩ và hành xử bênh vực lộ liễu cho mấy cái tập đoàn quốc doanh NN. Từ chuyện VNE kêu lỗ nhưng thừa tiền đi đầu tư khách sạn, điện thoại di động… hai, ba lần Bộ Công thương đề xuất tăng giá điện theo USD ( trong khi dân nghèo VN thì thu nhập bằng tiền đồng ). Cũng may là CP chưa đồng ý, không thì dân chúng VN còn chết dài vì lạm phát. Rồi đến cái Hiệp Hội VAMA thì Bộ Công thương cũng là đầu tàu cùng Bộ KHĐT cứ đề xuất các giải pháp bảo hộ xe lắp ráp nội địa. Để bây giờ dân VN ” được ” mang tiếng là xài ô tô chất lượng thấp nhất nhưng cũng đắt nhất trên thế giới!
    Từ rất lâu rồi, nhiều người dân VN đã nghi ngờ một nhóm nhỏ ở Bộ Công thương đã cấu kết chặt chẻ về quyền lợi kinh tế, luôn bị các tập đoàn kinh tế lopby quá hậu hỉnh nên hay đề ra các chính sách cơ hội làm hại nước- hại dân.
    Đó cũng là một nguyên nhân xảy ra ở Bộ Y Tế qua sự việc mà Tuổi trẻ vừa đưa tin sáng nay : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/457510/8-doanh-nghiep-duoc-to-cao-cuc-truong-Cuc-Quan-ly-duoc.html. Tại sao 8 doanh nghiệp phía Nam đồng lòng thưa Trương quốc Cường mà không thấy 1 doanh nghiệp dược nào ở miền Bắc ? Cứ cái kiểu bào mòn quyền lực ra để kiếm xu thì đến lúc tức nước vỡ bờ thôi.

    • Lan đã nói

      Chắc ông Tú “hứa” cái gì với mấy DN xăng dầu rồi, nên phải cố đấm thôi.

    • Khách đã nói

      *** Mafia hút máu dân biến thành công trạng của Tập đoàn.

      http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/457474/Phai-quyet-liet-minh-bach-hoa-gia-xang-dau.html

      Một tổng giám đốc doanh nghiệp mà thực chất lỗ lãi mấy mặt hàng mình đang bán lại không nắm được là điều rất khó hiểu, nhất là vào thời điểm nhạy cảm này. Tôi không dám khẳng định ông ấy cố tình lấp liếm nhưng rõ ràng đang đi họp về điều hành giá đó mà nói không nhớ là khó tin. Nhất là lúc đó ông ấy khẳng định “không tách bạch được!” và “từ trước đến nay vẫn thế”…

      Một điều nữa mà tôi thấy báo chí ít nói, đó là lúc trình bày, ông Bùi Ngọc Bảo nhấn mạnh trong các năm 2007, 2008, 2010 Petrolimex lỗ lớn nhưng vẫn phải nộp thuế hàng ngàn tỉ đồng. Bộ trưởng đã ngắt ngay, bảo nói thế không được nhưng ông Bảo vẫn tiếp tục trình bày. Nói như vậy người bình thường dễ lầm là Petrolimex lỗ vẫn cố đóng góp ngân sách.

      Nhưng có chuyên môn sẽ biết ngay khoản đóng góp đó chủ yếu là thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt… mà người đóng cuối cùng thực chất là người tiêu dùng, chứ không phải Petrolimex. Cách trình bày thông tin như thế dễ gây hiểu lầm.

  104. Hâm mộ đảng ta đã nói

    Không ở đâu có lắm kẻ điên rồ như Việt Nam !

    Tôi nghĩ chuyện phản biện lại lại phản biện là chuyện hết sức bình thường trong một xã hội dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, đọc những bài phản biện lại sự phản biện sự bất bình của dân chúng đối với việc xây tượng đài MVNAH quá tốn kém thì tôi hiểu rằng đất nước này có quá lắm kẻ điên rồ…
    Trước hết, nói về bài:
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/nhieu-nguoi-qua-de-tam-den-kinh-phi-dung-tuong-dai/

    Nói thẳng rằng, thấy báo viết ông Đoàn là người của Ban Tuyên giáo TW tôi đã thấy những từ chửi bậy đã xuất hiện với tần suất lớn trong não của tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ kiềm chế để gửi đến ông này những lời tử tế nhất mà tôi có thể.

    Thưa ông Đoàn !

    Ông đang phê phán chính ông, thưa ông Đoàn!
    Nếu “thấu đáo” thì ông không thể chỉ nhìn vào sự hy sinh của một cá nhân, dù đó là sự hy sinh rất lớn, rất đáng được ca ngợi, tưởng thưởng để gây nên sự bất đối xứng về nhiều phương diện cho những người khác.

    Ông rất đúng khi cho rằng “việc nào phải đi việc ấy” với điều kiện QN có rất nhiều tiền, chí ít là đủ để việc xây tđ mà HOÀN TOÀN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN không làm cho những người nghèo ở QN và trong cả nước nghèo đi, hoặc kéo dài thêm cái nghèo của họ.
    Là một tỉnh nghèo mà lại phải xây dựng một cơ sở “sinh hoạt chính trị văn hoá” trước các công trình dân sinh khác sao ? Chẳng lẽ đến bây giờ mục tiêu chính trị vẫn phải đưa lên đầu như vậy ?
    Khi người ta đói xanh mặt ai còn tâm trạng, thời gian nào đến các cơ sở sinh hoạt chính trị, văn hoá cách mạng? Ông ra chỉ thị lùa dân đến đó chắc ?

    Ông lấy ví dụ về việc bức tranh ở đây là cực kỳ khập khiễng. Vậy nhưng, để cho dễ hiểu với ông, tôi cũng dùng hình ảnh này. Nhà ông nghèo, ví dụ thế, mọi thứ hết sức xập xệ, thiếu thốn, các thành viên đói ăn, rách rưới. Nhưng ông quyết sắm bằng được một bức tranh đẹp, cũng ví dụ thế thôi. Vậy thì người nhà ông có thời gian để mà chiêm ngưỡng bức tranh đó, bức tranh đó có làm cho họ phấn chấn mà xoá nghèo thành công ?

    Giờ nói về cái ví dụ chẳng giống ai của ông.
    Tôi không hiểu nổi ông tư duy kiểu gì mà đưa vấn đề CƠ HỘI vào đây khi lấy ví dụ TP HCM mua bức tranh. Mặc dù chẳng có cơ sở nào để tin rằng có ai đó bỏ ra một số tiền lớn như ông nói để mua bức tranh nhưng tôi tạm chấp nhận đó là sự thật chứ không phải cái lối nói vống lên về những thứ tài sản nghệ thuật mà họ sở hữu chỉ cốt đẻ cho oai, cho sang.
    Chuyện mua bán được món hàng hời, cơ hội làm ăn, gặp gỡ… rất cần đúng thời điểm, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Vì người ta không thể sản xuất ra hàng loạt các tác phẩm có giá trị. Chính vì vậy nó mới hiếm và đắt.
    Nhưng việc xây dựng tượng đài thì hoàn toàn có thể chủ động và xây vào lúc nào cũng được ông ạ. Thậm chí, với một việc lớn như thế thì càng phải chuẩn bị thật đầy đủ về mọi mặt, nhất là kinh phí thì mới làm tốt được. Cũng chẳng phải xây bây giờ thì rẻ hơn sau này.(Do Việt Nam đồng mất giá nên tiền tỷ cũng chỉ bằng tiền trăm trước đây).

    Tôi chưa thấy dưới gầm trời này có nước nào lại than rằng họ đã hay sẽ mất cơ hội xây tượng đài, trừ ông…

    • binhnhi đã nói

      com này dài nhưng lại nhẹ nhàng quá .Mẹ VNAH như mẹ Thứ nếu còn sống chắc sẽ ” mẹ thét lớn chúng bay đồ chó .. ” Ông Đoàn này không có tai ( để nghe dân nói ). Không có mắt ( để thấy dân khổ ) không có óc ( để để hiểu các Mẹ VNAH hy sinh cho dân cho nước chứ không muốn được tôn vinh trên xương máu con cháu mình ) không có tim ( để lo cho tương lai con em các mẹ VNAH )

  105. Người quan sát đã nói

    “Đại biểu hai bên cũng thống nhất nhận thức rằng, tranh chấp trên biển đảo là vấn đề tồn tại khách quan trong quan hệ Việt-Trung, cần được xử lý hết sức tỉnh táo cẩn trọng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển của hai nước”.
    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/552930/Can-can-trong-xu-ly-tranh-chap-bien-dao-tpp.html

    Mời các bác thảo luận chủ đề này:

    - Khách quan là gì?
    - Tồn tại khách quan là gì?
    - Những sự kiện lịch sử và chính trị nào thể hiện « tranh chấp trên biển đảo là vấn đề tồn tại khách quan trong quan hệ Việt-Trung » ?

    • 25 KV đã nói

      không hề có tổn tại ‘khách quan”,
      tồn tại tử ý đổ lâu dai, thâm hiểm của giặc bành trướng, xuất phát tử cơn khát dầu mỏ và nhiểu tài nguyên quý giá khác đang ẩn chứa trong lòng biển đông.
      Hãy nghe giặc Tầu luôn khẳng định : có chủ quyền KHÔNG THỂ TRANH CÃI VỚI TRƯỜNG SA, HOÀNG SA.
      họ đòi thảo luận song phường, để dễ bề áp đặt, bát nạt các nước nhỏ, yếu thế.
      họ chủ trường : gác tranh chấp, cùng khai thác,
      tài nguyên, khai thác sẽ cạn kiệt, cái còn lại là : chủ quyển KHÔNG THÊ TRANH CÃI,
      Đ…m bọn khốn nạn, lập luận theo kiểu ăn cướp, gangxto quốc tế, mà ngày xưa, hay gọi là ‘sen đầm ”
      chỉ có kẻ nào nhắm mắt, lòng dạ đen tói, rắp tâm dâng nước Việt cho giặc, mới khong nhạn ra điều này!
      ĐẢ ĐẢO GIẶC TẦU BANH TRƯỚNG
      ĐẢ ĐÀO BỌN GIAN BÁN NƯỚC CHO TẦU !

      • Lantien đã nói

        Bác ơi,

        bác dành chửi một mình sao ?

        Chửi nhẹ nhẹ thôi, kẻo A3S bị “bọn nó” chơi xấu, không khéo là mình mất toi người bạn đường hằng ngày trên lề trai trái.

        Chúc bác khỏe để còn sức chửi dài dài bọn nó. Thời nay, bọn này nhiều không đếm xiết. hihihi

    • Khách đã nói

      Hay ! TQ chiếm đảo của mình, cướp phá giết hại ngư dân mình… là chuyện khách quan trong quan hệ Trung – Việt !!!!!! Muốn học ABS hề hề mà làm không nổi.

  106. Hồ Đào đã nói

    Anh Ba đọc bài này chưa ? http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Giat-minh-tinh-thuc/59665
    đọc xong chắc phải……giựt mình
    Nếu chưa điểm thì anh Ba điểm báo giúp…

    • Ngamnguihuycan đã nói

      (Bô xít) Hoan hô báo Lao động. Mà không biết ổng muốn thức tỉnh ai ? Chắc không phải dân rùi.Có nói thì nói rõ ràng đi. Báo chí vùng lên xem nào.

  107. ba láp đã nói

    Boeing giao hàng Boeing 787, trễ 3 năm, đối thủ Airbus hưởng lợi. Boeing 787 dùng những vật liệu hỗn hợp nhẹ không phải nhôm để tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí bảo trì, có thể là lợi thế trong hoàn cảnh KT khó khăn hiện nay:

    Boeing’s 787, ‘Murphy’s law of airplanes,’ finally gets to a customer
    http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2011/09/25/7925212-boeings-787-murphys-law-of-airplanes-finally-gets-to-a-customer
    Boeing officially delivered its first 787 jet to All Nippon Airways on Sunday, more than three years after the airplane maker originally promised to get the new model to its Japanese customer.
    “It’s been just one problem after another,” said Scott Hamilton, a longtime aerospace analyst with Leeham Co. “It’s been the Murphy’s law of airplanes.”
    The delays, caused by design and manufacturing snafus related to the company’s decision to outsource large chunks of work to others, have been a huge and costly headache for Boeing.

    The airplane, which relies largely on lightweight composite materials instead of aluminum, promises to use less fuel and require less maintenance than comparable planes. The twin-engine airplane will seat 200 to 300 passengers, depending on configuration, and boasts new comforts such as a more humid cabin.
    “It’s a superb airplane,” Boyd said.
    The fuel and maintenance savings should be attractive to cash-strapped airlines trying to control costs despite economic uncertainty and big fluctuations in fuel costs. The company currently has 821 orders from 56 customers, including United Airlines, British Airways and Air India.

    Xem Boeing 787 hình, video clips:
    http://www.newairplane.com/787/firstDelivery/?gclid=CNqumqKkuasCFWdjTAodbCL-dw#/en
    http://www.msnbc.msn.com/id/34420339

  108. ba láp đã nói

    Các chiêu thắt chặt hầu bao của SV đầu năm học
    http://dantri.com.vn/c728/s728-521457/cac-chieu-that-chat-hau-bao-cua-sv-dau-nam-hoc.htm
    Hạn chế của nhà, xài “của chùa”

    Bước vào năm học mới, ngoài những khoản phải đóng cho nhà trường thì tiền ăn, tiền trọ… đã khiến nhiều SV sống chật vật. Thương bố mẹ ở quê phải nai lưng kiếm từng đồng, họ đành chấp nhận, ở chật, ăn đói và giải pháp tiết kiệm là tiêu chí hàng đầu.

    Trước còn chịu được, giờ cái gì cũng tăng giá, tiền gia đình gửi thì có hạn. Chỉ có thể cắt xén tiền ăn. “Cái gì cũng tăng như thế này, làm sao mà bọn mình sống nổi…” là câu cửa miệng của nhiều SV năm 2, năm 3.

  109. Khách đã nói

    Bác BS ơi ,bài này hay quá. Hãy cứ mua đi thôi ,đắt rẻ ko quan trọng ,ông quan to mặt mập(do ăn dày) nói thế
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/09/co-du-xang-dau-moi-la-loi-ich-lon-nhat-cua-nguoi-dan/

  110. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Điều gì chi phối thái độ của nhà cầm quyền TQ đối với VN (Trần Kinh Nghị). “‘Thật dễ dàng để Việt Nam đứng về phía Mỹ vì Oasinhtơn quá quan trọng đối với Hà Nội’.Ông Trương Minh Lượng cũng chỉ ra rằng mậu dịch Trung-Việt đạt 30 tỷ USD vào năm ngoái, nhưng 90% là hàng Trung Quốc xuất sang Việt Nam, tạo thâm hụt mậu dịch lớn cho Hà Nội. Tuy nhiên, Mỹ có thể cung cấp cho Việt Nam nhiều sản phẩm công nghệ cao mà Trung Quốc không có khả năng làm điều đó”.
    “Theo ông Trương, có nhiều Việt kiều Mỹ gửi tiền về nước và có thể giúp người nhà ở Việt Nam mua nhiều sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh nên giữ mối quan hệ tốt với Hà Nội để ngăn Việt Nam xích lại quá gần với Mỹ.”

    ——————————

    Hì hì! Quá rõ rồi nhé!
    Theo ông Trương, có nhiều Việt kiều Mỹ gửi tiền về nước và có thể giúp người nhà ở Việt Nam mua nhiều sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh nên giữ mối quan hệ tốt với Hà Nội.

    Đúng vậy Bắc Kinh cần giữ mối quan hệ tốt với Hà Nội để Bắc Kinh có thời gian nghiên cứu và ăn cắp công nghệ cao của Mỹ từ Việt (Mỹ) Kiều yêu nước gởi về chứ thay vì phải gởi gián điệp qua Mỹ để ăn cắp kỹ thuật.

  111. Trúc Phương đã nói

    “Con cái thành đạt, ai cũng tự hào. Nhưng đã làm “đầy tớ” của dân thì phải làm cho hết lòng. Yêu lấy dân thì dân sẽ yêu lại. Tôi vẫn thường dặn mỗi khi Huệ về thăm nhà”.”- lời của mẹ bộ trưởng Vương Đình Huệ (“Tuổi thơ “dữ dội”" của bộ trưởng Vương Đình Huệ- DV).
    Mẹ từ con hiếu! Ngoài lòng hiếu với mẹ già, ông Vương Đình Huệ đã chọn “hiếu với dân”? Rất mong đó là sự thật, cũng như rất mong có nhiều người khác như ông, để dân đen chúng tôi có thêm niềm tin mà sống.

  112. Ngamnguihuycan đã nói

    Ba Sàm cũng chỉ … ba sàm thôi
    Cái phận dân tôi nó thế rồi
    Ngu, hèn, thôi cứ an phận nhé !
    Mở mặt năm châu ? Ôi, thôi, thôi…

    Ba Sàm cũng chỉ … ba sàm thôi
    Hết vần, tôi phải chọn vần ôi
    Thế sự nhiễu nhương, người bất lực
    Lẽ nào cam chịu… sự đã rồi ?

    Người bảo: Hãy chờ trên đổi ngôi
    Kẻ bàn: Đứng dậy, lũ tớ tôi !
    Ô hô, một bệnh, mười phương vái
    Buồn cho ngày tháng cứ dần trôi

  113. Minhhoang đã nói

    - Trung Quốc : Chính quyền ngày càng mất lòng dân – ABS điểm tin.

    Bởi mất lòng dân nên dân Tàu đang nổi quạu, bức xúc quá xả không được nên mới kiếm mấy đứa con nít trong trường và mấy người vô hại xung quanh mà chém bừa. Và cũng vì bị chèn ép quá mức, từ trung ương đến địa phương trong các vụ nhiễm độc nơi nơi, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng trong cuộc sống, quan chức ăn tạp, lộng quyền,…nên các cuộc “tụ tập ” nhỏ hồi gần đây cũng làm cho các giai cấp lãnh đạo phải chuyền tay xách nước mà đổ lửa. Không biết trong đám nầy có quan nào nhiễm máu “Ăn cơm của tao, thờ mà nhà nó” như đòng chí Triệu Tử Dương không nữa? Nếu có thì thay vì lấy nước dập lửa, nó lại thay bằng dầu thì khốn cả lũ!

    Việt Nam ta, cũng nằm chung trong trục Bắc-Trung-Nam (BH-TQ-VN), tuy không ở tâm điểm, nhưng theo lực quay của quán tính thì dân không còn gì để bám nữa nên bị bắn ra ngoài hết cả, chỉ còn có các đ/c công an là bám trụ được, họ cũng bức xúc, cũng đổ quạu, nhưng không còn ai kề cận nên nhè mấy quân mình mà choảng bằng dao, bằng kiếm, thậm chí còn rút súng ra mà đe cả đối phương đồng chí của mình nữa kìa.

    VN thì bảo do bọn Việt Tân và các thế lực thù địch nó giật dây, không biết bên Trung Quốc có bọn Trung Tân Hưng cùng bọn chuột gián nào gặm dây, mà dây nầy là dây… thun của Bác Chín Đờn Cò không hè?

  114. ba láp đã nói

    Asia-Pacific head of U.S. forces confident of funding
    http://www.reuters.com/article/2011/09/24/us-usa-defense-pacific-idUSTRE78N03I20110924
    (Reuters) – The head of U.S. forces in the Asia-Pacific said on Friday he was confident his command would receive the resources needed to provide effective security in the vast region despite a shrinking Pentagon budget.

    Admiral Robert Willard, head of the U.S. Pacific Command, said he and the military’s other combatant commanders would meet next week with Defense Secretary Leon Panetta to discuss the impact of planned spending cuts on the military.

    Willard said in a Reuters interview he expected the Asia-Pacific region to be favorably treated in the budget because of the need for basing troops there and its overall strategic importance.

    “I say that with eyes wide open regarding the kind of budgetary issues our nation is facing,” he said. “I believe I will remain well-served in the decisions we’re about to make. I think that’s due to the importance that the nation is placing on the Asia-Pacific region.”

    VITAL SEA LANES

    On any given day, the U.S. Navy has 50 to 60 ships afloat in the region protecting sea lanes in the South China Sea that carry $5 trillion in commerce annually, including $1.2 trillion in trade with the United States.

    “So my job … is to assist in protecting those vital sea lines of communication that are carrying a sizable part of the (global) economy and U.S. economy on them every day,” he said. “To do that we’ve got to be forward (deployed).”

  115. Trúc Phương đã nói

    “Đừng có doạ”- bài của ANTĐ
    Lâu quá mới thấy ANTĐ viết một bài thấy được. Cứ cái đà này, với điều kiện ANTĐ đừng đem mấy ông bồi bút ra doạ người đi biểu tình nữa, mình sẽ del tờ báo này ra khỏi danh sách… chửi của mình. He he!

  116. D.Nhật Lệ đã nói

    Qua màn “tiến cử” Putin của Medvedev thì nước Nga xem ra đang bị tay điệp viên đầy thủ đoạn
    coi như tài sản của riêng mình và dân Nga bị ông ta coi như trẻ nít cần được dắt đi,sợ lạc đường !
    Một cách qua mặt Hiến Pháp Nga cấm cho TT.cầm quyền qúa 2 nhiệm kỳ.Đó là hâu qủa nền độc
    tài còn để lại di căn đến hôm nay ! Độc tài này nối độc tài khác ! Và là hậu qủa của một thời gian dài mấy chục năm bị bưng bít thông tin mà vẫn chưa biết dân chủ là gì !
    Dân nào lãnh tụ nấy.So với Rasputin thì Putin có ma lực hơn nhiều của một tay gian hùng,cỡ Lênin !
    Liệu nước Nga có cần “độc tài sáng suốt” hay không giữa thế kỷ 21 ?

    Editor: Từ độc tài chuyển qua dân chủ cần 1 thời gian dài bác ạ, tuy nhiên “thời kỳ quá độ” này dài nhiều hay dài…ít cũng còn tùy thuộc ở người dân Nga.

    • Nguyên Vũ đã nói

      Dù sao thì Putin và đảng Nước Nga thống nhất của ông ta cũng được người dân Nga tín nhiệm nhất so với các đảng phái khác. Rất buồn là đảng Cộng sản lại xếp hạng chót bác ạ, hic.

      Hì, bao giờ mình có đảng Việt nam thống nhất nhỉ, chắc cũng được rất nhiều người ủng hộ.

    • Long A đã nói

      D.Nhật Lệ đã nói
      26/09/2011 lúc 06:46
      Qua màn “tiến cử” Putin của Medvedev thì nước Nga xem ra đang bị tay điệp viên đầy thủ đoạn…

      Sao mà giống tân Chủ tịch nhà mình tiến cử Thủ tướng đắc cử thêm 1 nhiệm kỳ thế nhỉ ? Hí hí.

      • Lantien đã nói

        Hihi,

        cũng cùng một bài học dưới mái trường xhcn cả mấy bác ơi.

        chỉ đổi áo quần bên ngoài thôi mà .

        hix hix

  117. Ngamnguihuycan đã nói

    Ba Sàm cũng chỉ … ba sàm thôi
    Cái phận dân tôi nó thế rồi
    Ngu, hèn, thôi cứ an phận nhé !
    Mở mặt năm châu ? Ôi, thôi, thôi…

  118. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Một bức thư người NHẬT viết cho người TRUNG HOA

    http://bahaidao.wordpress.com/2011/09/17/m%E1%BB%99t-b%E1%BB%A9c-th%C6%B0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-nh%E1%BA%ADt-vi%E1%BA%BFt-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-trung-hoa/

    ABS có thể điểm bài này cho bà con trên TTXVH cùng xem nha?

    Editor: Cám ơn bác, sẽ điểm.

  119. Củ mì đã nói

    Nhờ độc giả báo tin, được biết tối qua từ 20h đến 21h30′, VTV6 đã có một chương trình phát sóng trực tiếp có ý nghĩa: “Đối thoại Trẻ” chủ đề Biển đảo, có sự tham của TS Nguyễn Nhã. Người xem còn được nghe ý kiến gửi tới của GS Nguyễn Minh Thuyết, ông Vũ Mão, tướng Lê Văn Cương.

    Một điều trớ trêu và xót xa khi chỉ trước đó một ngày, TS Nguyễn Nhã đã phải chịu đựng lối xử sự trái ngược hoàn toàn, trong buổi thuyết trình cũng về biển đảo theo lời mời của một số quần chúng yêu nước “tự phát” tại Hà Nội, xin trích nguyên văn bài tường thuật trên blog Nguyễn Xuân Diện: “…khi ông cất lời được ít phút thì đèn và máy chiếu phụt tắt. Được biết, cơ quan an ninh đã gọi điện và đến yêu cầu chủ quán cắt điện và ngưng phục vụ cuộc thuyết trình này…” – CHÚNG NÓ PHÒ TÀU… – (Huỳnh Ngọc Chênh).

    Tinh hinh bien Dong rat nhay cam, khong ai duoc phep phat bieu neu khong co su chi dao cua Dang… :?: :?: :lol:

  120. Nín đã nói

    Hải quân VN với vũ khí tối tân là những chiếc tàu ngầm lặn sâu lặn kỹ đến nỗi tàu lạ vào cắt cáp, bắt ngư dân cũng không biết luôn.
    Tối tân tốn tiền (chắc lại quả nữa) láo lếu lừa dân làm chi dzậy?

    • Minhhoang đã nói

      Đã bảo là tàu lặn thì nó làm sao mà…nổi được cơ chứ!

      Mà nếu có ló mõm lên được khéo chúng cũng cắt chân (vịt) cho thì phải thuê tàu “lai giắt” kéo về à?

      Thâm cung bí… kế thì ta phải làm thế thôi, he he he.

  121. mensevich đã nói

    http://news.yahoo.com/mass-grave-found-libya-remains-1-270-142001400.html
    Cái này làm tui nhớ đến “phe ta” ngày xưa quá !

    • Minhhoang đã nói

      Cần phải gọi điện khẩn cho đ/c Lê Khả Phiêu để làm rõ trách nhiệm trong trận giải phóng Huế năm Mậu Thân.

  122. Khách đã nói

    Một ngày mới,mọi sự tốt đẹp

  123. ungthuphoi đã nói

    tem tem tem

  124. lathidonga đã nói

    Chúc mừng bác NQĐ!

    • lathidonga đã nói

      Mèn đéc ơi! Lâu dữ mới thấy bác VK,tui nghe “các thê lực thù địch’ nói bác bỏ chạy rồi mà ta?Nói vậy chớ cũng chúc bác giựt tem và mạnh giỏi nghen!

      Editor: Chắc bác Vô Khả nhường cho bác LTDA để bác LTDA có thêm tô mì thịt….Cám ơn mấy cái link của bác, lu bu chưa mở ra được, sẽ mở và cho vào bản tin ngay!

    • Vô Khả đã nói

      chào bác LTDA. bác nói thế, em vẫn núp lùm canh giữ hòa bình thế giới ấy mà!

      • lathidonga đã nói

        Ủa?Vậy ra bác VK anh em bà con gì với bác 6 Gió đó hả! Hồi nào tới giờ tui có biết đâu cà?Ba bửa nay tui me ” con tem” ABS có mình ên hà,mà bác cũng hay quá hén,núp lùm bụp con tem làm tui trớt quớt….!hihi

  125. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Chúc mọi người một ngày an lành.

  126. Thành đã nói

    “Xóm đợi tem” xin chúc ABS và BBT ngày thứ 2 đầu tuần nhiều sức khỏe để bắt đầu những công việc mới hăng say. Chúc đọc giả TTXVH ngày càng đông vui!

    Editor: Cám ơn lời chúc mỗi ngày của bác Thành…Chúc bác ngủ ngon (biết bác sắp đi ngủ :-) )

  127. lathidonga đã nói

    Tuần mới vui khỏe!

  128. Vô Khả đã nói

    tuần mới đang bắt đầu từ anh Ba (ngày mới đang bắt đầu từ hôm nay) hihi
    chào cả nhà đầu tuần!

    Editor: Chúc mừng bác Vô Khả đã giựt được tem hôm nay! Mấy hôm nay bác vắng đi đâu mà không thấy mặt mũi bác? Hay bác nhường cái chức “Vô địch giựt tem” cho bác LTDA mấy hôm? Hic hic…

    Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem! Mến chúc các bác một ngày đầu tuần vui vẻ, có nhiều sức khỏe để cày suốt tuần này, trả nợ áo cơm và trả nợ…thuế nữa ! :-)

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.