Tin thứ Hai, 12-09-2011
Posted by basamnews on 12/09/2011
Tin thứ Hai, 12-09-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- ‘Đường Lưỡi Bò’ thiếu chứng cứ lịch sử – ngoại giao Mỹ nhận định – (Người Việt). – Độc chiếm Biển Đông: Lực bất tòng tâm đối với Trung Quốc (Trần Kinh Nghị). “Tóm lại không ai có thể đoán chắc rằng nếu tiếp tục lựa chọn cách hành xử như hiện nay Trung Quốc sẽ không rơi vào nguy cơ đổ vỡ trước khi có thể phát triển và trở thành một cường quốc thật sự“.
- Biển giới biển: Sea frontiers (New Vision). “The Indian Navy revealed recently that one of its vessels, the amphibious assault ship INS Airavat, was hailed by a Chinese naval officer demanding to know why it was in Chinese territory – while it was actually off the Vietnamese coast heading for the Vietnamese port of Haiphong.” Tạm dịch: Hải quân Ấn Độ vừa tiết lộ rằng, một chiếc tàu của họ, tàu đổ bộ tấn công Airavat INS, đã bị một sĩ quan hải quân Trung Quốc liên tục yêu cầu cho biết lý do tại sao tàu này ở trong lãnh thổ Trung Quốc, trong khi con tàu thực sự ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam, đang đi tới cảng Hải Phòng của Việt Nam.
- Việt Nam – Trung Quốc giải quyết tranh chấp Biển Đông như thế nào? – (RFA). – Không thể nói chuyện Trung Quốc trên quê hương mình (Culangcat). - Ngày 17-9: Hành quân ra đảo Đá Tây thi công (TT). - Thi viết “Cảm xúc Trường Sa”. – Tổng thống Đài Loan có thể đến quần đảo Trường Sa vào tuần tới – (RFI).
- Bài phân tích về tranh chấp Biển Đông: Báo trước sự thay đổi chiến lược trong khu vực? ANALYSIS/ South China Sea disputes: Harbinger of regional strategic shift? (Asahi Shimbun). “The more fundamental challenge is how the regional countries, including Japan, should deal with the emerging strategic ambivalence, which is caused by both the growing economic interdependence with China and the continuing dependence on the regional security order guaranteed by the United States.” Tạm dịch: Thách thức cơ bản hơn đó là các nước trong khu vực, gồm cả Nhật Bản, phải đối phó với sự mâu thuẫn chiến lược đang nổi lên, đó là vừa phụ thuộc phát triển kinh tế với Trung Quốc vừa tiếp tục phụ thuộc vào trật tự an ninh trong khu vực do Hoa Kỳ bảo lãnh.
- Nếu thông tin này đúng sự thật, phải chăng đây là âm mưu hủy diệt văn hóa “Giao Chỉ” của bọn Đại Hán để dễ đồng hóa? “ĐỀN ĐÁ” THỜ 3 VỊ TƯỚNG THỜI HÙNG VƯƠNG Ở NAM ĐỊNH – (Phạm Viết Đào).
- CÁC CƠ QUAN AN NINH MẠNG ĐỂ SỔNG NHỮNG ” CON VOI ” TIN TẶC – (Phạm Viết Đào). “Vậy xin đặt vấn đề với các cơ quan an ninh mạng bấy lâu nay săm soi rất kỹ các trang mạng cá nhân; bấy lâu nay các vị ở đâu, làm gì mà để lọt những ‘con voi’ tin tặc như thế này hả???” Nhân đây lại nhắc chuyện lạ là cả tháng nay 2 trang VietnamNet và Tuần VN bị tấn công hoặc trục trặc kỹ thuật chi đó mà nhiều khi không truy cập được, vậy mà không thấy nói tới chuyện “vào cuộc” của cơ quan an ninh mạng, của công an. Các báo đài “đồng nghiệp” cũng không thấy lên tiếng thắc mắc dùm chuyện này. Hay là đằng sau vụ việc có cái chi đó khó nói ra?
- Wikileaks – Bức điện của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ nói về vai trò của blogs ở Việt Nam, giúp thay đổi xã hội. “It will be interesting to see how the GVN tries to handle this ‘double-edged knife.’ Intimidation of individual bloggers has been attempted, but to little effect. Critics say point-of-access control would not work, since previous GVN attempts to force internet cafes to register user IDs and store data have not been effectively enforced.” Tạm dịch: Sẽ thú vị khi xem Chính phủ Việt Nam cố gắng để xử lý “con dao hai lưỡi” này như thế nào. Đã cố gắng đe dọa các blogger cá nhân, nhưng không hiệu quả lắm. Những người chỉ trích nói, kiểm soát truy cập cũng không hiệu nghiệm, khi Chính phủ trước đó đã cố buộc các quán cà phê internet ghi lại chứng minh thư của người sử dụng và lưu trữ dữ liệu, vẫn chưa được thực thi một cách hiệu quả.
- Cạnh tranh bất bình đẳng ngay trên sân nhà (SGTT). “Một thực trạng đang phổ biến tại nhiều công trường do đối tác Trung Quốc làm chủ thầu thi công tại Việt Nam, đó là lao động Việt Nam phải cạnh tranh việc làm với lao động Trung Quốc trên chính… sân nhà. Điều này đã được chính chủ đầu tư của Việt Nam chia sẻ.”
<- Nhất nhật vi lao, bán nhật vi lao (Gocomay). “…chị Phương Bích gửi ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo có đoạn như sau: ‘Người xưa có câu: Hiếu với cha mẹ mới chỉ là Trung hiếu, còn hiếu với đất nước mới là Đại hiếu. Tôi tuy chỉ là một người dân bé mọn, nhưng cũng xin được đặt chữ Đại hiếu làm đầu’. Không biết khi đọc được những dòng đại giác này, ông Thảo và các ông bà quản giáo có suy nghĩ gì?” - Không đi biểu tình vẫn bị sách nhiễu – (RFA). – Những phần tử xấu — (Người buôn gió). “Bạn dân” đây sao?
- TIN CUỐI NGÀY (11.09.2011) (Nguyễn Xuân Diện). – Vui cuối tuần : Vụ án “Hồng Đào” – Vì sao Binh Nhì bị bắt? (Dân làm báo).
- Phương cách tự vệ cuối cùng (PLTP) “Và một khi chính quyền không kịp thời đứng về phía lợi ích chính đáng của nhân dân (chỉ bằng cách kiểm soát thật sát sao việc DN thực hiện đúng các cam kết về BVMT và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nếu DN có hành vi vi phạm) thì người dân chỉ còn một phương cách tự vệ cuối cùng – nhưng lại trái pháp luật. Đó là bao vây nhà máy, dùng thân người chặn xe…”
- Vụ thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vay 2 tỉ đồng: Không sai, nhưng không nên (TT). – Vì đâu ngành dược rối loạn? Bài 1: Tài liệu mật báo cáo Thứ trưởng bị phát tán ra ngoài (LĐ). Từ tháng 9/2009, ông Thứ trưởng Y tế này được khen vì mang 785 triệu đồng tiền phúng viếng thân phụ để tặng cho người nghèo, bệnh nhân nghèo ở TPHCM và Bình Phước. Đến tháng 12/2009 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kết luận vi phạm của ông đã đến mức phải xử lý kỷ luật. Mấy ngày vừa rồi Lùm xùm chuyện ông vay nợ 1 tỷ đồng, rồi chính ông thú nhận “Tôi vay 2 tỉ đồng, trả đầy đủ cả lãi”. Ông này còn XÌ thông tin lạm dụng tiền chất PSE, sản xuất ma túy để đến báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phải có bài Pseudoephedrine không phải là chất gây nghiện hay ma túy ?! Còn Cục Thông tin Đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông phải khẳng định: Việc quản lý, cấp phép nhập khẩu tiền chất PSE rất chặt chẽ. Chuyện chắc còn nhiều cụp lạc.
- Đảng trong doanh nghiệp, nên hay không? (Trương Duy Nhất). “Chức sắc tôn giáo chuyên lo việc trong nhà thờ, chùa chiền, cớ sao cứ bắt họ quán triệt nghị quyết đảng? Đảng và nghị quyết của đảng sao cứ phải ‘xông’ vào trong nhà thờ với chùa chiền?” Hic! Là vì biết nhìn xa trông rộng nguy cơ của “đảng bạn”: - Gần 100 triệu người đã thoái Đảng ở Trung Quốc (VietSOH).
- Bài của NV Nguyên Ngọc viết về Võ Chí Công: Khi ông Già Năm thần tốc (PLTP). Đang điểm tin thì thấy trên VTV1 tường thuật trực tiếp lễ tang ông VCC từ 5 giờ rưỡi sáng, không biết làm sớm vậy là để các vị lãnh đạo kịp trở lại làm việc, ra Hà Nội, hay là do … “coi giờ đẹp”? – Nguyên phó chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự từ trần (TT).
- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN: Kiến nghị đình chỉ vụ án ở Nông trường Sông Hậu (TT).
- Tai nạn giao thông hay mưu sát? (PLTP). – Trường gà gần trụ sở công an phường:Bảo kê hay nghiệp vụ kém? (TN).
- Người đàn bà vác đơn đi “kiện chồng” – kỳ 1 (Dân làm báo). “… tình nhân của ông Thành là bà Nguyễn Phương Minh, lúc ấy là Phó chủ tịch Hội LHPNVN, kiêm Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.”
- Xôn xao đám cưới con cán bộ phòng chống tham nhũng (TP). – Thiệp cưới con, in tên cha là… sếp (DV).
- Sắp xét xử nguyên Giám đốc một CN Ngân hàng NN-PTNT (TN).
- Kami: Phải chăng Báo An ninh Thủ đô đang dẫm lên luật ? (RFA blog).
- Chuyện xưa chuyện nay: Cuộc gặp gỡ giữa Roxanna Brown và Phạm Xuân Ẩn – (Người Việt).
- Hai nạn nhân Việt Nam đi vào lịch sử biến cố 9/11 – (Người Việt). - Ground Zero: 10 năm sau (TT). – Cơ hội của nước Mỹ sau 11/9 — (Cu làng cát). – 6 câu hỏi chưa có lời giải đáp về vụ 11/9 (VNN). – Tấm hình lịch sử và nỗi oan Tổng Thống Bush – (Người Việt). – New York: Tổng thống Mỹ Obama chủ trì lễ tưởng niệm các nạn nhân loạt khủng bố 11/09 – (RFI). – Tưởng niệm 10 năm biến cố 11/9 – (RFA).
<- Người dân trên thế giới tưởng nhớ các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 (VOA). – Biến cố 11/9 – Mậu Thân trên đất Mỹ? – (BBC). – An ninh Hoa Kỳ được bảo đảm hơn,10 năm sau khủng bố 11/09/2001 – (RFI). – Taliban dọa sẽ đưa Hoa Kỳ vào ‘đống tro của lịch sử’ (VOA).- Dư chấn sau ngày 11/9/2011 – (BBC). – Giới bảo vệ nhân quyền kêu gọi hủy bỏ các luật lệ bóp nghẹt tự do ban hành sau 11/09 – (RFI).
- Xứ “giãy chết” có khác, quân pháp bất vị thân! Chú của TT Obama được thả sau hơn nửa tháng bị giam (Tiền Phong).
- Video WikiLeaks: Chính ủy ĐCSTQ đã chỉ đạo việc hack Google (TTXVA). Xem video: Chính ủy ĐCSTQ đã chỉ đạo việc hack Google (VietSOH/ Youtube). – Xem thêm: CCTV Trung Quốc là thủ phạm các vụ tấn công tin tặc toàn cầu (VietSOH).
13h20′:
- Wikileaks: Tổng lãnh sự: Ðiếu Cày bị vu cáo – (NV). Đây là nội dung bức công điện, chỉ lộn tên Điếu Cày là Nguyễn Văn Hải, không phải Nguyễn Văn Đài. “Nhà cầm quyền Việt Nam dựng lên một vụ án chống thuế truy tố blogger Ðiếu Cày, nhưng điều này không lừa được ngoại giao đoàn Mỹ, khi Tổng Lãnh sự Ken Fairfax tại Sài Gòn kết luận đây là một loại chiến thuật ‘để tránh bị quốc tế phản đối vì đàn áp nhân quyền’.”
- Wikileaks: RFA nói về Hồ Chí Minh, Việt Nam phản đối với Mỹ — (NV). Bất bình về 1 bài viết của 1 tờ báo ở xứ có tự do báo chí, đến đổi Bộ Ngoại giao VN triệu tập phó đại sứ Mỹ đến đểphản đối! Trong khi “bọn lạ” quậy ta tưng bừng, bắn giết ngư dân ta, xâm phạm vùng biển của ta…nhưng chưa từng nghe BNG ta triệu tập họ tới để nghe phản đối. Bởi họ là “bạn vàng” nên có khác!
- Wikileaks: Tướng Kỳ từng bị Nguyễn Tấn Dũng chặn đường về – (NV).
- Hoàng Kim – Đồng Tháp: Xuất khẩu gạo: Cờ đã đến tay sao Chính phủ không phất? Vậy mà nói lo cho nông dân! – (boxit).
- Bản năng hoang dã trỗi dậy – (boxit).
- Ngư dân vay hơn 3 tỉ đồng từ chương trình Cùng ngư dân bám biển (SGTT). – Xây dựng Trường Sa thành đô thị dịch vụ du lịch (SGTT).
- Đừng để nhà công biến thành nhà riêng (TT).
- ‘Giải’ nghi án 500 triệu đồng ‘cúng’ trọng tài (ĐV).
- Hình: CẢNH SÁT… CHĂN BÒ – (Mai Thanh Hải).
17h20′:
- Thượng đỉnh Đông Á chú trọng vấn đề biển Đông (TN). “Tàu cá Trung Quốc tràn ngập Trường Sa: Khoảng 500 tàu cá Trung Quốc đang ngang nhiên hoạt động lâu dài ở khu vực Trường Sa của Việt Nam. Thông tin trên được Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải (cách Trung Quốc gọi biển Đông) Ngô Tráng tiết lộ trên Tân Hoa xã…” Em Phương Nga lủi đâu mất tiêu rồi? Phải đó là thành quả đàm phán của Hồ Xuân Sơn, Nguyễn Chí Vịnh, rồi cả PTT Nguyễn Thiện Nhân, … ? Còn Nhân dân thì cứ ngồi đó mà … yên tâm, há?
- ÁO DÀI VÀ CA KHÚC CỘNG ÐỒNG TRONG BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI MÜNCHEN (NCTG).
- Nhận diện 5 ‘vai chính’ ở Biển Đông (ĐV).
- Phỏng vấn trực tuyến tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam (VnExpress).
- Đỗ Trung Quân: Khi nào thành “ phiên bang “ mới thôi…(Quê Choa).
- 4 công an bị giữ trái pháp luật – Trộm cướp hoành hành (TN). – Doanh nghiệp thắng kiện… UBND tỉnh (ĐV).
- Chán, “đương sự” đã nói “Tôi vay 2 tỉ đồng, trả đầy đủ cả lãi”. vậy mà còn Ông Thứ trưởng bộ y tế và món nợ 1 tỷ đồng: Cần làm rõ vụ việc (Dân Việt)
- Hải Dương: Phó chủ tịch phường chứng thực giấy tờ giả (ĐV). – Chở tang vật đi bán, một thiếu tá cảnh sát bị ghi hình (ĐV).
20h30′:
- Quan điểm của Tân đại sứ Mỹ David Shear về vấn đề Biển Đông (GDVN).
- CÒN TÀU CÒN NHIỄU TAM GIANG… — (Huỳnh Ngọc Chênh) “Tôi còn đang boăn khoăn chưa biết nó là thứ gì, thì bổng dưng có nhà tư vấn thời trang mò đến. Hắn hùng hồn nói: Nhiễu Tam Giang là gì hả? Là cái cà vạt màu hồng trai lơ đó. Còn Tàu thì còn mang xên xang trên cổ, Tàu về Bắc rồi thì chỉ còn cái cà vạt kia đen thui tòn ten bên dưới….”.
- Bhaskar Roy: Nước cờ mới của Bắc Kinh tại châu Á – Thái Bình Dương (TVN/eurasiareview).
- Vài suy nghĩ về các nhà đấu tranh trong nước — (Lê Nguyên Hồng). “Một nhà đấu tranh có tên tuổi là một người của công chúng, nhưng là một người của công chúng đặc biệt. Họ không giống như những tài tử Xi Nê hay cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Họ đấu tranh là chấp nhận hy sinh, không phải để hưởng thụ. Vậy có chuyện một nhà đấu tranh nào đó nhận tội với công an, với tòa án, thậm chí họ có quyền từ bỏ con đường đấu tranh cũng là chuyện bình thường”.
- Giám đốc Công an Hà Nội: Có lỗi khi để dân bất an (TP).
- Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan – nỗi đau chính trị của Washington (Kichbu/Russian.people.com.cn).
- Chuyên gia Australia: Nhiều lý do “không sợ” tàu sân bay Trung Quốc (DT).
- Nguyễn Chính Tâm: 10 năm sau 11/9: Thế giới giữa hai góc nhìn rưỡi (TVN).
- Bà Nguyễn Phương Nga được bổ nhiệm làm Thứ trưởng (NLĐ).
KINH TẾ
- Việt Nam tìm lại vị trí đầu tư số 1 tại Lào (TN).”Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào Lào trước sự đổ tiền ồ ạt của Trung Quốc và Thái Lan vào nước này.“
- ‘Chỉ mua khi giá vàng tụt về vùng 1.700-1.750 USD/oz’(NDHMoney). – “Ai” nên đứng ra “gom” vàng trong dân? (TQ).

- “Thuốc” lãi suất đã phát huy tác dụng (PLTP). – CXN – Về bài viết “IMF khuyến nghị Việt Nam không hạ lãi suất quá sớm” (TTHN).
- Cung tiền tháng 8 tăng đột biến: lý do và hệ quả (SGTT).
- Nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động cổ cồn (SGTT). =>
- Siết việc đăng ký kinh doanh “ôm đồm” (PLTP).
- Du lịch vẫn mạnh ai nấy làm (PLTP).
- Bắt giữ 4.800 vịt giống nhập lậu (PLTP).
- Đồng tiền nào có khả năng thay thế USD? (DVT/Chinadaily).
- Arvind Subramanian – Siêu cường tất yếu (Tại sao sự khống chế của TQ là một điều chắc chắn) (Phạm Nguyên Trường).
13h20′:
- 7 ngân hàng đối diện án phạt vì lách trần lãi suất (PLTP).
- Cần cú hích giảm lãi suất (TP).
- Khó vay vốn làm nhà thu nhập thấp (TP).
- Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất sàn chứng khoán (TP).
- Cây gần hóa thạch được trả giá 1,5 triệu USD (TP).
- Đất nước trải dài mấy ngàn km bờ biển mà phải nhập muối: Cho phép nhập thêm 50.000 tấn muối (TP).
- Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục (PLTP/ VNE). Xuất khẩu kỷ lục thì phải nhập khẩu kỷ lục, có gì phải ầm ĩ? Chỉ đáng ngại là những nền kinh tế xuất ít mà nhập nhiều, không làm ra của cải để xài, cái gì cũng nhập, dẫn đến thâm thủng mậu dịch.
17h30′:
- “Bác nằm trong lăng/Giấc ngủ bình yên” … Nhắc vậy hoài mà vẫn có báo đưa tin Bác xin ưu đãi phí xăng dầu của EVN (TP).
- Lạm phát do đâu? (VnEco).
- Vốn đang dịch chuyển (TT). – Ngân hàng ‘mở’, thị trường bất động sản ấm lên - Giá vàng giảm nhẹ, USD tăng mạnh (TP).
- Mâu thuẫn quá: 9 đơn vị có dấu hiệu huy động vượt trần lãi suất (Gafin) và Chưa phát hiện trường hợp nào huy động vượt trần (TT).
- Lại Cho phép nhập khẩu 50.000 tấn muối (VNEco).- Vất vả cạnh tranh với lao động Trung Quốc trên… sân nhà (SGTT).
20h30′:
- Tập đoàn kinh tế Nhà nước: Vẫn chứng nào tật ấy! — (Mạnh Quân).
- Trần Minh Quân: Mổ xẻ lý do EVN đòi tăng giá điện ngay tháng 9 (VEF).
- Nói và làm: ‘Chợ’ ngân hàng – đạo đức và kỷ luật kinh doanh (VEF). – Hàng loạt ngân hàng có dấu hiệu huy động vượt trần lãi suất (DT). – Đằng sau 9 ngân hàng rơi vào tầm ngắm (Tầm nhìn). – Sẽ lập nhóm ngân hàng “G12 + 1” (VnEconomy). – Vi phạm trần lãi suất: Chỉ nên công bố khi đã có kết luận. – Nhà băng thanh minh ‘nghi án’ lách trần lãi suất (VNE).
- Vì sao ngư dân lại thờ ơ với máy tàu cho không? (SGTT).
- Khi đại gia thương hiệu trắng trợn “bịt mắt” người tiêu dùng (GDVN).
- Nguy cơ thụt lùi… trở lại nhóm kém phát triển (Tầm nhìn).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Sau khi chịu nhiều sức ép và nghe nói là bị ép, Cục trưởng, cục phó Cục Điện ảnh cùng từ chức (TT). Nếu “từ chức” để đỡ đi tù thì cũng là khôn rồi.
- Nhận diện lại thực trạng văn học trẻ (TT). – NHẬT TUẤN nhận diện thiên tài bốc thơm ở Hội nghị viết văn trẻ (Lê Thiếu Nhơn). – TRẦN ĐÌNH THU: Chủ tịch Hội nhà văn VN viết sai văn phạm và dùng từ tối nghĩa.
- PHAN THỊ THANH NHÀN: HAI LẦN THOÁT KHỎI HIỂM HỌA THI CA (Lê Thiếu Nhơn). “‘Xin anh đừng gọi em là ‘đồng chí’, em nghe thấy …sờ sợ làm sao ấy ạ!’. Bí thư Thành ủy chợt mỉm cười: ‘Ừ thì gọi là ‘cô’ thôi, cho cô bình tĩnh nhé. Tại sao cô dám viết ‘Mọi tượng thần đều sụp đổ’? Phải chăng cô muốn nói đến thần tượng của cả nước mà nhân dân rất kính trọng?”
<=- Giỗ tổ tân nhạc Sài Gòn (Tiền Phong).
- Giữ tiền trong kho để làm gì? (NLĐ). “Hai năm nay, Hãng phim Truyện Việt Nam chưa sản xuất được bộ phim nào với lý do tiền làm phim không có. Trong đó, 42 tỉ đồng ngân sách nằm ở Cục Điện ảnh lại bị ‘bốc hơi’ dần trong 3 năm qua”.
- Sách đạo văn được đánh giá xuất sắc (Tiền Phong).
- Phim nhái – kẻ khoái, người chê (TN).
- Sen Việt: Một sân khấu cải lương miễn phí mới (PLTP).
- Tài sản của người họa sĩ phải là tranh! (VNN).
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được minh oan và… “thắng kiện” (TT&VH).- Nguyễn Văn Chung kiện Trung Quốc: Đòi bồi thường cực kỳ khó! Coi lại Nguyễn Văn Chung sắp kiện Trung Quốc về “Vâng trăng khóc” (GDVN).
- Ông Nguyễn Văn Mùi: “Người ta thiếu tử tế với tôi” (NLĐ). – Thành lập Ban Trọng tài: Bình mới, rượu có mới? - (ANTĐ).
- Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Được ăn, được nói… (PLTP). - Bóng đá Việt Nam: Giông tố nổi lên khi V-League 2011 vừa kết thúc – (RFI).
- Bộ phim Nga « Faust » đoạt giải thưởng Sư tử Vàng Venise lần thứ 68 – (RFI).
13h20′:
- Cục trưởng, Cục phó Cục điện ảnh đồng loạt từ chức (VNE).
- Hội nghị văn trẻ 8: Vui phần ‘hội’, tiếc phần ‘nghị’ (VNE).
17h40′:
- “Rock Đồng hồ cát” – ca khúc dành tặng lính đảo (TT&VH). -Phát động giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”. – Làm phim ngắn truyền lòng yêu nước cho giới trẻ (Văn hóa).
- Phật viện Đồng Dương sắp thành phế tích (Bee) Sai! Vẫn là thế từ lâu rồi chớ?
- NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC NHẤT Ở HỘI NGHỊ VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII (Văn Công Hùng).
- Mặc kệ bất bình, đừng mơ từ chức (SGTT). V-League phải thay đổi (TN). – Kế hoạch lập Super Liga của bầu Kiên khả thi đến đâu? (ĐV). – Độc giả TT&VH và ý tưởng về Super Liga (TT&VH) Liệu đây có phải là 1 LỐI RA cho VFF: Trận bóng lạ: Thua cuộc phải cởi đồ (24h).
20h30′:
- LÃNG NHÂN: Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà Nước: Vì sao nhiều nhạc sĩ khiếu nại, một số nhà văn xin rút khỏi danh sách đề cử? (Lê Thiếu Nhơn).
- Tớ phản đối cách làm báo này (Vũ Quý Hạo Nhiên) “Người ta là nạn nhân một tội ác tình dục. Người ta có sự riêng tư cần được bảo vệ, vậy tại sao đưa hình người ta lên?”.
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- GS.TS Trần Thanh Vân: Khoa học và quê hương là lẽ sống của tôi! (SGTT). Bác nầy năm kia có làm nổi sóng dư luậnchút khi trả lời phỏng vấn tờ Dân trí, bác biểu “Tôi nói thật người Việt mình sống ở nước ngoài như Mỹ, Pháp cũng khổ lắm, đi làm việc cả ngày khi về phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình. Tôi thấy sống ở Việt Nam rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài. Các GS được xã hội rất tôn trọng, sinh viên kính phục, ở nước ngoài không được như thế.” Quá đúng! Ở nước ngoài sinh viên nó dám cự cãi các giáo sư chớ đâu có khép nép, lo chạy điểm, … như ở ta, còn “kính phục” các GS nhận phong bì mà mặt … chai lì. Hì hì!
- Sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT (NLĐ).
- Thiếu sinh viên, trường gọi thêm NV2 (NLĐ). – Không có học sinh – Hàng loạt ngành học phải đóng cửa (TT).
- Nỗi lo vo tròn con chữ (SGGP).
- Loanh quanh chuyện thống nhất đồ dùng học tập (Tin tức). – Tràn lan sách giáo khoa lậu (ĐV). =>
- Chuyện chữ & nghĩa – 1 – Cái gì khó nhất (Nguyễn Vạn Phú).
- Chloramin B cung cấp chưa đủ, các trường tự xoay (PLTP).
- Ngày đầu tới lớp, bé 4 tuổi bị cô giáo tát phù mặt (GDVN).”Sự việc xảy ra tại trường mầm non Trạng Tý (quận Hà Đông – Hà Nội). Có thể cô nầy mới chuyển công tác từ bên … “quản giáo” qua? - Đừng đổ lỗi khi trẻ hư (PLTP).
- Loanh quanh chuyện thống nhất đồ dùng học tập (Tin tức).
13h20′:
- Lương SV Ngoại thương ra trường thực sự ngất ngưởng? (VTC).
- Lượng băng Bắc Cực giảm kỷ lục (VNE).
17h40′:
- Đôi bạn thân là học sinh giỏi quốc gia (VnExpress). – Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường (Dân trí)
- Nhìn lại 4520 và nói Có (Bee). – Sẽ thanh tra các khoản thu đầu năm học (Văn hóa).
- Ngành học đóng cửa: kiện ai đây? (SGTT). – Vậy mà Việt Nam góp phần vào quá trình cải cách phương pháp giảng dạy Anh ngữ (DĐDN).
- ‘Sự sống trên địa cầu hình thành nhờ thiên thạch’(VnExpress).- Dùng nam châm điều khiển bộ não (24h).
20h30′:
- Việt Nam sẽ xây dựng khung trình độ quốc gia (Tầm nhìn).
- Ngày khai trường không dành cho trẻ lang thang cơ nhỡ (TVN/SGTT). - Những con chữ lấm lem bùn đất (TT).
- Thiếu thí sinh, trường học lại đóng cửa ngành (VNN). – Vụ nhầm điểm thi ở ĐH Thương mại: Gửi thư chia buồn tới thí sinh đỗ thành trượt (DT).
- Vì sao Bộ Giáo dục vẫn chưa “ngả mũ” chuyện thi 3 chung? (GDVN).
- Lương giáo viên, sao nỡ ngoảnh mặt? (VNN).
- Nhiều phụ huynh bức xúc với các loại quỹ đầu năm (VNE).
- Lại chuyện đạo văn! (NCGDVN). “Liệu “văn hóa đạo văn” của VN ngày nay là sản phẩm của truyền thống (giống như thời ở quê, việc riêng của từng người thì cả làng đều có quyền đem ra bàn bạc, phê phán …), hay là sản phẩm của thời đại mới, thời đại giáo dục xuống cấp trong một kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhỉ?”.
- Bé 16 tháng tuổi hôn mê ở nhà giữ trẻ tư không phép (VNE).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- KỂ CHUYỆN TRUNG THU (kỳ cuối) (Cua rận). Xem thêm: Kỳ1; Kỳ 2. – Hà Nội: Vác cung sắt, dao kiếm đi chơi Trung thu (GDVN). – Đi vệ sinh không rửa tay rồi làm bánh trung thu…(Bee). – Bánh Trung thu Trung Quốc: 8 năm không mốc (Tiền Phong). – Ai ăn bánh trung thu bạc triệu? ( Bee).- Muôn mặt thị trường trung thu trước “giờ chót” (Dân trí).
- Việt Nam: Nhờ đến các nhà “ngoại cảm” để tìm hài cốt người mất tích trong chiến tranh – (RFI).
- Tin đồn sóng thần, hàng nghìn người bỏ chạy lên núi (Tiền Phong).
- Đồng bằng Cửu Long nước lũ lại về – (RFA).
- Bi hài chuyện mổ nhầm (SGTT).
<=- Nỗi lo hậu giải tỏa ở Đà Nẵng (NLĐ).
- Mai mối thời công nghệ cao (PLTP).
- Thủy điện xả bùn, dân khát nước (PLTP).
- Cháy tàu ở Uruguay, 2 thủy thủ Việt Nam bị bỏng nặng (Tiền Phong).
- Lỗi của ai? (TN).
- Ép không được, cho nghỉ đại! (NLĐ). “Theo thống kê mới đây, mỗi xe máy, ô tô ở Hà Nội chỉ còn bình quân chưa đầy 1m2 đường để lưu thông. Tại TP.HCM, tỷ lệ này cũng khiêm tốn chỉ chừng 5m2/xe.”
- Thanh Hóa: Hơn 5.000ha lúa mùa bị ngập do mưa lớn (TTXVN).
- Đổ xô khai thác đá bán quý (NLĐ).
- 4 công an bị giữ trái pháp luật (TN).
- Sài Gòn “Đinh tặc” lại bùng phát (TT). Không biết đoàn xe “hút đinh” độc đáo nhất thế giới của Đoàn TNCSHCM có còn hoạt
động? Ưở! Mà sao không đăng ký thứ xe nầy vô “Sách Kỷ lục VN”, há? Đăng ký bản quyền nữa. = >
- Còn thêm chuyện nầy thì có nên bổ sung vô tự điển các loại “tặc” thời nay ở VN: Nối thành công dương vật bị đứt lìa (TN). “… do ghen tuông, người vợ lén bỏ thuốc an thần vào bia để người chồng uống, ngủ say, rồi dùng kéo ra tay.” Mà không biết nên gọi là thứ “tặc” gì, há?
- Lào loan báo ý định xây đập Xayaburi trên sông Mêkông trong năm nay – (RFI).
13h20′:
- Phá trường gà trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (PLTP).
- ‘Đinh tặc’ tấn công cả xe tải (VNE).
- Phiếm: Hằng – Cuội chia sầu (SGTT).
- Ngày 12.9, kỹ sư Tạch sẽ khởi kiện Toyota Việt Nam (SGTT).
- Người tố cáo bị trả thù? (TP).
- Vụ ‘kỳ án’ ở Quảng Bình: Lọt lưới? (TP).
17h45′:
- Hà Nội: Kiểm tra xử lý chất thải tại các bệnh viện (CAND). – Có thể chất thải đó gây ra tình trạng Mưa nhiều giờ, đường Hà Nội tắc cứng ? (ĐV). Và nó sanh ra chuyện bữa trước nữa: – Sau mưa, đường ven Hồ Gươm thành… ao nước đen ngòm (Dân Việt). Hề hề! Nghe ghê há?
- Cả xã “du lịch” hát ca, say xỉn suốt ngày… (Dân Việt).
20h30′:
- Tặng bánh trung thu… mốc cho học sinh (NLĐ).
- Lại hoãn xử vụ “kỳ án vườn mít” (TN).
- Sám hối với thai nhi thu hút gần 10.000 người tham gia (NLĐ).
- TP.HCM: 4km đường Luỹ Bán Bích cõng 30 lôcốt: dân làm ăn lâm đường phá sản (SGTT).
- Tiếng chim kêu xé lòng (TT).
- Các dòng sông lớn ở Tây Nguyên bị phá nát (DV). – Thuỷ điện An Khê – Kanak: Dân chưa hết lo vì ngập lại khốn đốn vì thiếu nước (SGTT). – Dời ô nhiễm từ kênh ra sông Sài Gòn (TN).
- Mỹ hỗ trợ quản lý thảm họa hạ nguồn sông Mê Kông (DVT).
- Miền Trung nhức nhối nạn phá rừng: Kỳ cuối: Bao giờ rừng Quảng Nam mới thôi chảy máu? (VOV). – Kỳ 1. – Kỳ 2
QUỐC TẾ
- Lãnh đạo lâm thời Libya vào Tripoli – (BBC). - Libya: Giao tranh dữ dội tại Bani Walid (VOA). - Giao tranh tiếp diễn tại các cứ địa còn lại của ông Gadhafi (VOA). – Taliban lên kế hoạch “đánh tháo” vợ con bin Laden (NLĐ).- Chủ tịch NTC lệnh tấn công thành trì của Gaddafi (Tiền Phong). - Một con trai của Gaddafi tới Niger – (BBC). – Chủ tịch phe nổi dậy đến Tripoli (PLTP).- Phe đối lập Libi chuẩn bị đánh trận cuối cùng (Tin tức).
- Taliban tấn công căn cứ ISAF ở Ápganixtan, hơn 100 người thương vong (Tin tức).
- Nhật tưởng niệm nửa năm ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần (VOA). - Nhật Bản tưởng niệm 20 ngàn nạn nhân 6 tháng sau thảm họa Fukushima– (RFI).
- Ai Cập tăng cường an ninh sau vụ tấn công đại sứ quán Israel (VOA). - Tình trạng báo động tiếp tục tại Ai Cập – (BBC). - Israel hòa hoãn dù đại sứ quán ở Ai Cập bị tấn công (VOA).
- Đánh bom tự sát ở Afghanistan, 2 người chết, 100 người bị thương (VOA). - Khủng bố tại Afghanistan : 89 người bị thương – (RFI). – Đánh bom ở Afghanistan làm 50 lính Mỹ bị thương (TTXVN).
- Ba ngày quốc tang ở Tanzania (PLTP). Vì Gần 200 người chết vì đắm phà ở Tandania (Tin tức). - Chìm phà ở Tanzania, gần 200 người thiệt mạng (VOA).
- Giáo sĩ Iraq ra lệnh cho tín đồ ngừng các cuộc tấn công (VOA). =>
- Thụy Điển bắt 4 nghi can khủng bố (VOA). – Thụy Điển đập tan một âm mưu khủng bố (Dân Việt).
- Một công dân Anh bị giết, 1 người khác bị bắt cóc ở Kenya (VOA).
- Cận cảnh các chiến hạm “khủng” nhất của Hải quân Nhật Bản (GDVN).
- “Lực lượng không quân Philippines yếu kém nghiêm trọng” (Dân trí).
- Trung Quốc kiên quyết phản đối Tổng thống Mê-hi-cô tiếp Đạt-lai Lạt-ma (CRI).
- Nhóm hài lưu vong Miến Điện trở về — (BBC).
13h20′:
- Mỹ huy động hàng ngàn cảnh sát thắt chặt an ninh (SGTT).
- Mỹ: Báo động trên máy bay, 2 chiến đấu cơ được triển khai (DT).
- Cả thế giới vẫn đau đáu vụ 11-9 – (12/09) (TP).
- Chủ nghĩa chống Mỹ gia tăng ở Pakistan (SGTT).
- 10 năm sau cuộc truy đuổi toàn cầu, khủng bố giờ ra sao? (DT).
- Ông Gaddafi được chào đón ở Cộng hòa Guinea Bissau – (12/09) (TP).
20h30′:
- Phát hiện kho tên lửa Đại tá Gaddafi định phá hủy Tripoli (NLĐ/Sky News).
- Cựu tổng thống và thủ tướng Pháp bị tố nhận hối lộ 20 triệu USD (TN).
- Những khuôn mặt Phnom Penh ba thập niên sau Khmer Đỏ (TVN).
- “Nhà lãnh đạo Đài Loan có thể thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc” (DVT/AFP).
- Hơn 100 người bị thiêu chết vì hỏa hoạn ở Kenya (TTXVN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 11/09/2011.
* RFA: + Sáng 11-09-2011
* RFI: 11-09-2011
139 phản hồi to “Tin thứ Hai, 12-09-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.







cam on ban nhieu đã nói
http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat/www.qdnd.vn/Dinh-cong-va-kich-dong-dinh-cong/6983267.epi
anh Ba điểm tin này đi, QĐND lại “phòng và chống…”
BS: Cám ơn bác.
VangAnh đã nói
test thu de giat tem hom nay
Editor: VA chậm có…vài giây thôi!
DALT đã nói
@@@
—————
Đọc bài XM Đồng Bành : 100 ông thế này thì toi mẹ VN!
“Không phải chỉ dự án này mà nhiều dự án khác cũng bị tình trạng ấy.
141 tỷ đồng. Đấy, nếu không phải trả nợ thì nó là của tôi.
Theo tôi hiểu thì không chỉ là ngành xi măng mà ngành nào cũng như vậy. Những dự án thép, điện… người ta chỉ bỏ ra một phần vốn thôi.
Tư nhân thì khó khăn về thủ tục thế chấp nên khó vay hơn, còn nói gì thì nói nhà nước phải ưu ái cho công ty nhà nước.
Chứ còn năm nay đúng là năm nó có khó khăn. Với cái chính cũng là tình hình chung của thị trường, cực chẳng đã mới phải kêu lên Chính phủ. Chứ còn đẻ ông ra thì ông phải tự làm tự ăn chứ.
Bà mẹ….Vn anh hung!
Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 12-09-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Hai, 12-09-2011 Posted on Tháng Chín 12, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]
Khách đã nói
- CÁC CƠ QUAN AN NINH MẠNG ĐỂ SỔNG NHỮNG ” CON VOI ” TIN TẶC
– (Phạm Viết Đào). “Vậy xin đặt vấn đề với các cơ quan an ninh mạng bấy lâu nay săm soi rất kỹ các trang mạng cá nhân; bấy lâu nay các vị ở đâu, làm gì mà để lọt những ‘con voi’ tin tặc như thế này hả???”…
—————-
Không loại trừ các trang web giả mạo trên là của kẽ ‘lạ’ lập ra nhằm thu thập thông tin của những người truy cập bằng cách gởi phần mềm gián điệp cài vào những máy nào đã truy cập vào những trang web đó. Nhưng đối tượng nào thường muốn tiếp xúc với các trang web của sếp? Trước hết là DN ‘có số có má’ nhằm tìm hiểu ý tứ các sếp. Kế đến là các quan chức muốn tiếp cận để nhờ vả. Sau nữa là những người không đồng quan điểm với cách điều hành của sếp nên truy cập vào nhằm chất vấn, phản biện. Với những thông tin thu thập được khựa sẽ sử dụng vào những khi cần thiết, kể cả dùng vào việc bôi xấu, hạ thấp uy tín của sếp nào mà khựa muốn.
nguyen hung đã nói
Vì sao TQ mềm mỏng hơn với các láng giềng?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/09/110912_china_neighbours_assurance.shtml
Thể hiện hành động vừa đánh vừa soa
nguyen hung đã nói
Vừa đánh vừa xoa
Victor007 đã nói
Tin nóng: http://bee.net.vn/channel/1987/201109/Bo-truong-Ngoai-giao-VN-tiep-xa-giao-dai-su-TQ-1811833/
Khách đã nói
(Xin tự giới thiệu: tôi nguyên là phóng
viên kiêm trưởng đại diện miền Nam
của báo Đời sống và Pháp luật, Hội
Luật gia VN——— Lấy gì chứng minh người viết những dòng chữ này là Minh Tâm, nguyên Trưởng ĐD miền nam Báo ĐS&PL? (NV)———— . Lúc ông Năm Hoằng còn làm giám đốc NT Sông Hậu, báo ĐSPL cùng nhiều báo khác có đón tiếp đoàn nông dân ở Cờ Đỏ lên khiếu nại liên quan đến việc bị giám đốc Năm Hoằng o ép. Điều tra của cá nhân tôi khi đó cho thấy, một số nông dân nơi đây rất có lý khi cho rằng đang bị Hội đồng Dư và cô Ba Sương ở NT Sông Hậu chèn ép hệt như thời thuộc Pháp————– Có thể đưa ra một vài sự việc cụ thể chứng minh sự chèn ép như thời thuộc Pháp ?(NV) ————-. Báo ĐSPL đăng được 2 bài về vụ việc, có phản hồi từ Văn phòng chính phủ là
sẽ rốt ráo giải quyết vấn đề này. Bà Ba Sương gửi fax lên văn phòng tại TP.HCM báo ĐSPL mời nhà báo xuống tham quan NT Sông Hậu (khi ấy tôi không dám đi vì sợ bị… ăn “chè ghim”; mặc khác nếu chị Ba lót phong bì dày quá, lỡ cầm lòng hổng đặng thì…!)———– Nếu sợ bị chìm ghe và cầm lòng hổng đậu, vậy sao không cử PV khác đi thay rồi sau đó hẵn đánh giá vụ việc? Vả lại, không lẽ bà Sương lại có thể hành sử công việc kém cõi đến như vậy?(NV).———— Đại diện Cơ quan an ninh văn hóa (chỗ rất thân tình lúc ấy đối với cơ quan báo liên quan chính đến pháp luật), đến gặp tôi và đề nghị đừng viết tiếp chuyện NT Sông Hậu. Thời gian sau, khi báo chí đưa tin bà Ba Sương là Anh hùng châu Á, bè bạn ở Ngân hàng Nhà nước (Bến Chương Dương, Sài Gòn) đã than trời vì với danh hiệu Anh hùng châu Á, họ sẽ khó mà làm căng trong chuyện đòi nợ vay quá lâu mà không chịu trả của NT Sông Hậu….————– Vậy ra Tổ chức phong danh hiệu Anh hùng Châu Á cho bà Sương đã có nhận xét không đúng về bà Sương? Có thể cho biết danh xưng Tổ chức đó? Việc khoanh nợ hay đảo nợ cho một DN không lẽ ngành Tài Chánh Ngân Hàng không có những quy định cần thiết để bảo toàn nguồn vốn cho vay?(NV)————–Tôi xin cam đoan là không hề thêm thắt gì ở đây. Ai đó trước khi lên tiếng bênh vực nguyên giám đốc Ba Sương, xin vui lòng về Cờ Đỏ hỏi thêm người dân sẽ hiểu rằng cơ quan công an đã châm chước cho chị Ba nhiều lắm rồi đó!
Quảng cáo?... đã nói
Anh cho tôi hỏi 1 câu thôi
Đúng 1 câu
Duy nhất 1 câu
“Bà Ba Sương tồi vậy, sai vậy sao có nhiều người sẵn sàng đi tù thay bà thế?”
Pháp Luật VN ư…………………………………………………………………………………….:))
Victor007 đã nói
Tại lễ tang ông Vũ Đình Cự, nguyên PCT QH, trong điếu văn ông Nguyễn Sinh Hùng đọc chức danh của ông Cự là nguyên PCT QH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật (trong khi tên của UB này là Khoa học Công nghệ và Môi trường). ABS và bà con có bình luận gì không?
huythuanvu đã nói
TÓM TẮT TIỂU SỬ
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự
Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự, sinh ngày 15-2-1936 tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trú quán: phòng 14 – K5, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Tham gia cách mạng từ tháng 7-1956, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 4-1985.
Quá trình hoạt động cách mạng
Từ năm 1956 đến năm 1961, đồng chí là cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội.
Từ năm 1961 đến năm 1964, đồng chí là nghiên cứu sinh vật lý tại Trường Đại học Lômônôxốp Liên Xô, Bí thư Chi đoàn thanh niên. Từ 1964 đến 1967, bảo vệ luận án Phó tiến sĩ và Tiến sĩ Vật lý tại Liên Xô.
Từ năm 1967 đến năm 1991, đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn vật lý chất rắn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Tổ trưởng tổ nghiên cứu phá bom từ trường, thủy lôi Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp; Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam; Viện trưởng Viện Công nghệ quốc gia; Ủy viên Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội; Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu điện tử của Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng khoa học – kỹ thuật thành phố Hà Nội; đồng chí được phong Giáo sư từ năm 1980.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ năm 1992, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu điện tử – viễn thông của Nhà nước; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Việt – Mỹ.
Năm 1994, đồng chí được cử giữ chức Phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương.
Tháng 6-1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tháng 9-1997, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX, X.
Do công lao và thành tích hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác
TLAD đã nói
Còn tàu còn nhiễu Tam giang!
Tàu về bắc quốc mo nang che lồn!
Cadao trên đang hot! Hẳn là liên quan đến …Hai Bà Trưng!
link:
Cái này:
http://tanhoi.laloli.org/index.php/cheo-tau-van-hoa-cua-mot-vung-que/
Và cái này:
http://my.opera.com/DangThan/blog/index.dml/tag/L1
TLAD đã nói
Quên bổ xung: hehe
Quốc Trung đã nói
VTV4 đang thông báo tuyển BTV và MC tiếng Trung đấy.
ABC đã nói
“… do ghen tuông, người vợ lén bỏ thuốc an thần vào bia để người chồng uống, ngủ say, rồi dùng kéo ra tay.” Mà không biết nên gọi là thứ “tặc” gì, há?
Đã có các thứ “tặc” diễn ra:
- Đinh tặc
- Lâm tặc
- Hải tặc
- Sơn tặc
Do đó ta có thể nội suy là “dương tặc”
Câm Điếc đã nói
Cái ni phải gọi là THÊ TẶC chứ >
NôngDân đã nói
+ Thủ Tướng trực tiếp phụ trách bộ Ngoại giao, sau đó Phạm Bình Minh là bộ trưởng. Bạn nào biết bộ Ngoại giao hiện nay có bao nhiêu thứ trưởng đang tại chức ( từ Hồ Xuân Sơn …. cho đến em Phương Nga) xin kể tên cho mọi người cùng biết?. Nếu có thông tin cụ thể hơn, thứ trưởng nào đang phụ trách về sừng Tê Giác, thứ trưởng nào phụ trách về buôn ô tô … Nông dân tôi xin chân thành cám ơn.
Victor007 đã nói
1. Hồ Xuân Sơn: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia
2. Đoàn Xuân Hưng: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (từng là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế), chắc là phụ trách cả sừng Tê Giác và ô tô đây!
3. Nguyễn Thanh Sơn: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
4. Lê Lương Minh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (từng là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền -Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc)
5. Bùi Thanh Sơn: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EU)
và 2 đồng chí mới là 7 (1 phụ trách Asean, 1 phụ trách thông tin báo chí).
kim san đã nói
Tin nóng:em gái già mồm phương nga vừa dc TT nguyễn tấn dũng bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ ngoại giao .Khen thay cho con mắt của ông Dũng .Không biết gái Nga lên là điều buồn hay vui cho ngoại giao nước ta .Huhu .Càng ngày càng chán cái chế độ này .
Chín Đờn Cò đã nói
Tội nghiệp anh Ba sàm, bên trên bình lựng “Em Phương Nga đâu rồi…” trong vụ 500 tàu cá Khựa tràn ngập Trường Sa.
Bên dưới vô cùng nghiêm chỉnh đăng tin “Bà Phương Nga được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao” hổng có lời bình nào, He he
Tui bình luôn : Cứ mở máy nhai đi nhai lại vài câu, VN có bằng chứng… là có ngày lên thứ trưởng nghe bà con…
khách đã nói
Phải trên nhai dưới cũng nhai thì mới ” lên” được nghe bác 9 đờn cò ! ha ha ha… !!!
Thành đã nói
Việt Nam kiên quyết không đa đảng ==> Trưởng ban văn hóa tư tưởng.
Việt nam cực lực lên án ==> Thứ trưởng bộ NG.
…………………………………
Khách đã nói
Bà Nguyễn Phương Nga Người (Phát ngôn Bộ Ngoại giao)làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao:
Bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Bo-nhiem-hai-Thu-truong-Bo-Ngoai-giao-va-Pho-Chu-nhiem-Van-phong-Chinh-phu/20119/98642.vgp
Pó Tay. Cơm!
dan thanh đã nói
http://dantri.com.vn/c728/s728-517144/ba-nguyen-phuong-nga-lam-thu-truong-bo-ngoai-giao.htm
Kinh chưa anh Ba nè! bà Nga thăng hàm thứ trưởng bộ ngoại giao, chắc là nhờ thành tích “phát ngôn” ấn tượng, khi nói về ông bạn vàng, hè hè!
DzNT đã nói
Y/C anh đánh máy sửa lại danh từ “VietnaNet” thành Vietnamnet trong phần bình luận dưới bài của bác Phạm Viết Đào “CÁC CƠ QUAN AN NINH MẠNG ĐỂ SỔNG….”. Hề hề….Chắc anh đánh máy vừa gõ phím vừa liếc nhìn con em xinh xinh nào đó?
Phục Hán đã nói
Con vẹt giống cái Phương Nga lên chức rồi đấy, chuẩn bị thành vẹt thành tinh !
http://nld.com.vn/20110912062226131p0c1002/ba-nguyen-phuong-nga-duoc-bo-nhiem-lam-thu-truong.htm
Người quan sát đã nói
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga
Donga đã nói
Ai bảo vệ biển đảo : Đã có nhà nước lo
Ai phát ngôn BNG : Đã có chị Khương Du
Hu hu !
MỘT PHẢN HỒI “YÊU NƯỚC” TRÊN ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] 12/09/2011 lúc 16:25 [...]
Con nít ranh đã nói
Thiệp cưới lạ lùng ở Cần Thơ
http://m.baomoi.com/Home/ThoiSu/danviet.vn/Thiep-cuoi-con-in-ten-cha-la-sep/6970765.epi
Ông Dũng phân bua rằng: “Ý tôi không phải vậy. Do ở Cần Thơ, nhiều người tên Dũng nên mấy đứa em nó gợi ý, sợ lẫn lộn giữa người này với người nọ”
————
Từ cái tham (nhũng) lòi ra cái ngu là qua câu phân bua trên chứng tỏ Ông Dũng sẽ mời những người chẳng thân quen gì cả (thì mới sợ lộn tên), từ cái ngu này lại lòi ra cái… đuôi con chuột cống to đùng ngay trong chính cái gọi là Ban CĐ PCTN.
Xưa rồi Diễm ơi, người dân chán ngán lắm rồi.
TLAD đã nói
Các cụ hay bảo: ” Đầu không xuôi thì đuôi không lọt”!
Người Mỹ thì nói : Juzt wait & see!
Người quan sát đã nói
SOS
http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/09/bao-giat-cap-11-12-ngoai-khoi-thai-binh.html
Con nít ranh đã nói
- Tin đồn sóng thần (ở Đảo Lý Sơn) hàng nghìn người bỏ chạy lên núi (Tiền Phong)
- “ĐỀN ĐÁ” THỜ 3 VỊ TƯỚNG THỜI HÙNG VƯƠNG Ở NAM ĐỊNH – (Phạm Viết Đào).
————————
Chúng đã từng thâm độc khi rải người thu mua móng trâu, râu ngô thì chuyện sảy ra ở trên cũng có thể nằm trong chuỗi âm mưu bẩn thỉu, hèn hạ này.
Ants đã nói
Pótay.com :
“Ghi chức danh bố trên thiệp mời cưới con”
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/ghi-chuc-danh-bo-tren-thiep-moi-cuoi-con/
Thông Thương Binh đã nói
Việt nam tìm lại vị trí đầu tư số một ở Lào. Sao nghe hoang đường quá. Người Thái đầu tư vào Lào, nhất là người Thái vùng Tây Bắc Thái,,là đầu tư về quê hương mình.Còn với Trung Quốc liệu Việt nam có cạnh tranh nổi không, ngay trên sân nhà còn thua là sân người.Đời sông mọi măt của nhân dân Lào hiên nay vươt xa người Việt rât nhiều.
Thông Thương Binh đã nói
Tôi xin lỗi vì đánh máy nhầm, xin đoc là ; Đông Bắc Thái thay cho Tây Bắc Thái
Khách đã nói
Óa !
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/uong-tran.html
Ông anh 4 x 16 nghĩ gì ?
Pà Kon nghĩ … chi ?
bayquabiendong đã nói
Hôm nay là kỷ niệm 81 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930), nhưng cả nước không ai nhắc tới, kể cả trang:
http://dangcongsan.vn/cpv/
Trừ một số người ở Nghệ An:
http://nghean24h.vn/news/Giao-duc/Giao-luu-Xo-Viet-Nghe-Tinh-mai-mai-truong-ton-6181/
Tôi thấy buồn cho đất nước này, ngay cả anh Basam cũng không điểm bài nào. Phải chăng anh thấy phong trào đó không còn ý nghĩa như trang của anh là ” PHÁ VÒNG NÔ LỆ”?
Khách đã nói
Cám ơn anh đã nhắc đến ngày này.
Còn các công cụ tuyên truyền lề phải của một nhóm người đang cầm quyền chắc không thấy còn tác dụng gì của ngày này nên không nhắc tới nữa.
kim đã nói
“chủ trương lớn” là ngừng tuyên truyền “vụ này” bác ạ.
Victor007 đã nói
Có báo đảng đây (nhưng rất ngắn gọn):
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/k-ni-m-81-n-m-ngay-xo-vi-t-ngh-t-nh-1.311427#NsLefybMw9ou
Victor007 đã nói
Không phải chỉ bóng đá, mà tất cả các cấp, các ngành
http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/455466/%E2%80%9CKhong-phat-hien-tieu-cuc-thi-nen-nghi%E2%80%9D.html
..... đã nói
Tàu cá Trung Quốc tràn ngập Trường Sa
Khoảng 500 tàu cá Trung Quốc đang ngang nhiên hoạt động lâu dài ở khu vực Trường Sa của Việt Nam. Thông tin trên được Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải (cách Trung Quốc gọi biển Đông) Ngô Tráng tiết lộ trên Tân Hoa xã. Ông này nói rằng sở dĩ có nhiều tàu đến vậy bởi chính quyền Trung Quốc đã tổ chức cho ngư dân phát triển dự án nuôi cá lồng tại đầm nhiệt đới khu vực Mỹ Tế (tức Đá Vành Khăn thuộc Trường Sa).
Con tàu đa chức năng Quỳnh Phú Hoa Ngư – 01 vừa được tung đến Trường Sa từ ngày 10.9 từ cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam trực thuộc Công ty TNHH phát triển ngư nghiệp Quỳnh Phú Hoa Ngư. Công ty này mới thành lập vào tháng 3.2010. Với trọng tải 1.200 tấn, đây là con tàu lớn nhất trong số 500 tàu cá trên, có trang thiết bị hiện đại. Khi thông tin về tàu Quỳnh Phú Hoa Ngư-01 vừa được công bố, trên không ít các diễn đàn quân sự Trung Quốc như Wenhui.ch, T.qq.com, Xfjs.org, Picaes.com/topic… đã nảy sinh tranh luận sôi nổi. Nhiều ý kiến nghi ngờ con tàu này được trang bị vũ khí và có thể có cả tên lửa.
Ngọc Bi
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110911/Thuong-dinh-Dong-A-chu-trong-van-de-bien-Dong.aspx
Victor007 đã nói
Tiếp sức ngư dân bám biển
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1420&Chitiet=38344&Style=1
Tiểu Dân Sài Gòn đã nói
Em Nga đâu rồi dẩu mỏ lên chửi bọn Khựa đi chứ. 500 tàu cá nó vào biển của mình đánh bắt cá mà im lặng thế sao?
nguoi viet đã nói
em này chắc dang hóc xương cá.chót vừa ăn vừa vừa phat ngôn bừa nên nghẹn ko nói được nữa.các cụ gọi là;cấm khẩu
ngudan đã nói
Đi qua Tàu về bội thực mẹ nó rồi ,đang nằm thoa bụng còn hơi sức đâu mà nói
Khách đã nói
Tụi này đánh cá đem bán rồi chia tiền cho ta mừ, như rứa là quá tốt. Anh em bạn vàng hợp tác xây dựng cnxh.
kim đã nói
Đừng bức xúc, có đảng và chính phủ “no” rồi.
duc giang đã nói
http://rfatiengviet.blogspot.com/2011_09_09_archive.html#3
Hàn Quốc có thể ngưng nhận công nhân từ Việt Nam, thế này thì các công ty chuyên ăn chặn công nhân và quan chức ngành xuất khẩu lao động chết đói hết à
Khách đã nói
Sinh viên nói:
12/09/2011 lúc 11:18
Cả thế giới văn minh đều chia sẻ đau
thương với Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 10
năm 11-9.Thế mà chương trình Thời
sự của VTV1,với một thời lượng dài,lại
bôi nhọ nước Mỹ trong cuộc chiến
chống khủng bố toàn cầu….Tướng TQ Lưu Á Châu còn thấy xấu hổ trước việc một số sinh viên và sĩ quan TQ mít tinh hoan hô khi thấy Tòa Tháp Đôi ở Mỹ bị sụp đổ. Thế mà Trần Bình Minh và một số “trí thức” Việt Nam lại lên tiếng lên án nước Mỹ trong cuộc chống khủng bố. Thật xấu hổ quá!
——————–
Tại sao à? Tại vì cái chất Hán trong những người -được gọi là người VN- đó còn đậm đặc hơn chất Hán có trong con người của viên Tướng TQ Lưu Á Châu (rất may chất Hán chỉ mới xuất hiện trong một số quan chức còn toàn thể con dân đất Việt không có). Họ cứ tưởng làm như vậy người TQ sẽ ngưỡng mộ. Họ nhầm to. Bất cứ ai -dù sống ở bất kỳ đâu trên trái đất này, kể cả những người TQ mà họ đang cố sức lấy lòng- cũng đều khinh bỉ những kẽ hùa theo ngoại bang phản bội lại dân tộc bằng cách tô đậm chất lai căng trên con người mình. Tự họ đã bít chặt con đường về với cội nguồn dân tộc.
Hoa đã nói
về biẻn đông:
Hiện nay Trung Quôc đang câu giờ, không đàm phán về biển đông và cố dàn xếp mọi căng thẳng nhưng luôn khẳng đinh chủ quyền của mình. Vì vậy các nước tranh chấp như VN, Malaysia, Philipin… Không có ai mà đám phán chủ quyền.
Trung quốc sẽ chờ cho tình hình quốc tế thích hợp cung với việc lơn mạnh về quân sự trong tương lai sẽ dơn phương ép chiếm các đảo.
Khi đa đủ manh TQ có thể ép hoặc mua hoặc đổi chác vấn đề chính trị để có sự im lặng hoặc ủng hộ ở các quốc gia đối vơi biển đông.
Vì vậy theo tôi các nước chanh chấp cần giàn xếp với nhau các mâu thuấn và nên hình thành liên minh trong mội khối chung và khối này kí các hợp tác quân sự với My, Nga , Ấn Độ, Nhật Bản nhằm bảo đảm an ninh hàng hải chung tại biển đông.
CHÁN ĐỜI đã nói
Hoàn toàn nhất trí với bác.
VIỆT NAM mà có chức TỔNG THỐNG thì em bỏ phiếu bầu bác làm TỔNG THỐNG ngay.
Quá ghét Trung Cộng đã nói
“Lưỡi bò” nếu cắt phăng ngay
Thằng giặc bành trướng biển Đông chẳng còn.
kim đã nói
chết, làm như bác thì hóa ra đảng và nhà nước ta là đồ lừa thầy phản bạn à? không được đâu bác ơi.
Trúc Phương đã nói
(Xin anh BS cho phép em rao ké một tí, vì trong diễn đàn của anh có nhiều trí thức có thể giải đáp giúp em điều em hỏi):
- Tôi vừa biết -trễ hết 4 năm- rằng NXB VH có tái bản quyển Tuấn- chàng trai nước Việt của Nguyễn Vỹ. Có bác nào đã đọc qua bản mới, xin vui lòng cho hỏi có bị kiểm duyệt nhiều lắm không, hay giống bản in 1970 để tôi tìm mua lại. Nhà tôi trước đây có một bộ, nhưng bị mối nhấm phần sau, thành ra tôi chưa được đọc hết. Thông cảm vì tôi đang tự tìm hiểu, mày mò về kiến thức. Xin cám ơn chủ nhà và các bác rất nhiều!
Tuấn - Chàng trai nước Việt đã nói
Chào bác
Nghe bác hỏi mà tôi giật cả mình
Nhưng xin lỗi bác vì tôi cũng không có thông tin gì mới hơn
Trúc Phương đã nói
(Anh BS làm ơn cho em rao ké một chút, vì chỉ trong diễn đàn của anh mới có nhiều trí thức biết rõ về đề tài em hỏi):
- Tôi vừa biết- trễ hết 4 năm- rằng NXB VH vừa tái bản quyển “Tuấn- chàng trai nước Việt” của Nguyễn Vỹ. Bác nào đã em qua, vui lòng cho biết giúp cuốn sách có bị kiểm duyệt nhiều không, hay vẫn đầy đủ như bản in 1970 để em tìm mua ạ. Nhà em có một bộ, nhưng bị mối nhấm nát phần sau rồi ạ! Xin cám ơn chủ nhà và các bác nhiều!
HỒ THƠM đã nói
“Tuấn chàng trai nước Việt ” của Nguyễn Vỹ tái bản lâu rồi mà bác ! Tui chỉ xem lướt qua , thì thấy có biên tập , xóa bỏ một ít ( đương nhiên ) nhưng tui nghĩ cũng nên mua lại xem . Đây là bộ sách hay của Nguyễn Vỹ !
Trúc Phương đã nói
Xin cảm ơn. Tôi vì sanh sau đẻ muộn (sau 1975), lại chỉ vừa tham gia thế giới mạng vài tháng nay nên chậm lụt, vì vậy, tôi mong đọc thêm để bổ sung kiến thức.
Duy Ninh đã nói
Bản tin :
“…..Với 24 tàu cùng 338 ngư dân Quảng Ngãi hoạt động ở Hoàng Sa, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và có Công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đề nghị tạo điều kiện cho toàn bộ tàu và ngư dân nói trên vào trú tránh bão số 3 ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và giúp đỡ trong trường hợp ngư dân gặp nạn. …”
http://vn.news.yahoo.com/c%E1%BA%A5m-t%C3%A0u-thuy%E1%BB%81n-%E1%BB%9F-v%E1%BB%8Bnh-b%E1%BA%AFc-b%E1%BB%99-%E1%BB%A9ng-031000483.html
Hoa đã nói
Tại sao phải gửi công hàm xin phép TQ cho tầu thuyền VN tranh bảo tại đất VN? Tôi không hiểu ai giải thich hộ tôi với.
phamdinhtan đã nói
Nếu có công điện gởi đường hoàng giấy trắng mực đen thì thêm chứng cứ cho Tàu là Hoàng sa của Tàu-có gì không minh bạch đâu hè?
DALT đã nói
@@@
—————-
Oh! Sao Donga và DALT có 2 còm giông giống nhau nhỉ?
DALT đã nói
Vốn điều lệ của Agribank là 20.708,7 tỷ đồng trong khi nợ xấu là 23.953 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,67% tổng dư nợ.
Bảo hiểm tiền gửi cá nhân tối đa 50 triệu /người! (NDHmoney)
Minh Tâm đã nói
VỀ VỤ BÀ BA SƯƠNG: SAO KHÔNG HỎI NGƯỜI DÂN SÔNG HẬU VÀ CỜ ĐỎ?
Tòa án chưa xét xử cấp phúc thẩm, về nguyên tắc, bị cáo trong vụ án ấy chưa chính thức được xem là có tội và phải chịu hình phạt mà luật pháp dành cho bị cáo.
Với kiến nghị của UBTW Mặt trận Tổ quốc và mới đây là Đảng Đoàn của cơ quan này, thiết nghĩ cần xem xét lại vì sao lại có sự can thiệp như vậy?. Bởi ai cũng biết, một nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó không thể thiếu được một nền tư pháp độc lập, bởi lẽ tính tối thượng của pháp luật chỉ có thể được thực hiện khi có các vị quan tòa áp dụng pháp luật một cách độc lập. Các quyền cơ bản của mỗi con người trong xã hội sẽ được bảo đảm khi những người cầm cân nảy mực thực sự độc lập xét xử những hành vi vi phạm các quyền đó. Độc lập xét xử cũng là điều rất quan trọng để bảo đảm sự thành công của việc phòng và chống tham nhũng bởi lẽ những kẻ tham nhũng sẽ không có cơ hội được bao che bởi sự can thiệp hoặc tác động vào quá trình xét xử của Tòa án.
Quyền tư pháp là quyền xét xử được giao cho Tòa án nhân dân. Nguyên tắc xét xử xuyên suốt trong tổ chức thực hiện quyền này là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, mọi cơ quan, tổ chức, các nhân không được phép can thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án, nghiêm cấm mọi hành vi cản trở Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ. Nguyên tắc này đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tung dân sự… “khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.
Như vậy, khi những người tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ theo tố tụng không chịu sự tác động của bất kỳ hành vi can thiệp của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những đánh giá, phán quyết của mình. Mọi hành vi cản trở, can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân là hành vi trái pháp luật, bị nghiêm cấm.
Hành vi xâm phạm tới nguyên tắc độc lập xét xử dưới bất kỳ hình thức nào sẽ dẫn đến sự sai lệnh quá trình tố tụng, hậu quả có thể dẫn đến oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội, hoặc không giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ án dân sự, hành chính và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật, không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
“Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng vụ án “lập quỹ trái phép” tại NTSH và việc quy buộc bà Sương “lập quỹ trái phép” gây thiệt hại nghiêm trọng là một vụ án rất phức tạp, có những tình tiết chưa rõ ràng, làm nảy sinh những vấn đề pháp lý còn có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.
Các sự việc đề cập trong vụ án diễn ra trong thời gian dài, ít nhất từ năm 1994-2007, đến nay có nhiều thay đổi trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế – kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế – kinh doanh. Điều này đòi hỏi phải có quan điểm lịch sử để xem xét, xử lý.”
Nếu báo TT lược thuật đúng, thì những băn khoăn ấy của UBTW Mặt trận tổ quốc rất đáng hoan nghênh và hãy tin tưởng vào lời giải mà Tòa án sẽ đưa ra cho vụ án.
Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã chỉ rõ: “Đảng không cho phép bất cứ ai dựa vào quyền thế để làm trái luật; mọi vi phạm đều đưa ra xử lý theo pháp luật, không được giữ lại để xử lý nội bộ, không được làm theo kiểu phong kiến, dân thì phải chịu hình phạt, quan thì xử theo lễ. Phải nghiêm trị tất cả những kẻ phạm tội bất kỳ ở cương vị nào và phải đảm bảo công bằng về nghĩa vụ và quyền lợi của công dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr. 121.) (Đọc tới đây, chắc không ít dân miền Nam chợt bật cười khi nhớ đến dặn dò của cổ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: Đừng tin những gì cộng sản nói…!)
Ông bà có dạy: Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu thật sự cáo buộc tội hình sự về các hành vi sai phạm của bà Ba Sương ở vụ án này là chưa đúng, chắc chắn Tòa sẽ có những phán quyết thích hợp. Xin đừng có những can thiệp làm nhiễu thông tin gây ảnh hưởng về mặt tâm lý đến các vị hội thẩm trong phiên tòa sắp tới (nếu có).
Sẽ đừng che thêm ô dù lên vụ án bà Ba Sương!
(Xin tự giới thiệu: tôi nguyên là phóng viên kiêm trưởng đại diện miền Nam của báo Đời sống và Pháp luật, Hội Luật gia VN. Lúc ông Năm Hoằng còn làm giám đốc NT Sông Hậu, báo ĐSPL cùng nhiều báo khác có đón tiếp đoàn nông dân ở Cờ Đỏ lên khiếu nại liên quan đến việc bị giám đốc Năm Hoằng o ép. Điều tra của cá nhân tôi khi đó cho thấy, một số nông dân nơi đây rất có lý khi cho rằng đang bị Hội đồng Dư và cô Ba Sương ở NT Sông Hậu chèn ép hệt như thời thuộc Pháp. Báo ĐSPL đăng được 2 bài về vụ việc, có phản hồi từ Văn phòng chính phủ là sẽ rốt ráo giải quyết vấn đề này.
Bà Ba Sương gửi fax lên văn phòng tại TP.HCM báo ĐSPL mời nhà báo xuống tham quan NT Sông Hậu (khi ấy tôi không dám đi vì sợ bị… ăn “chè ghim”; mặc khác nếu chị Ba lót phong bì dày quá, lỡ cầm lòng hổng đặng thì…!).
Đại diện Cơ quan an ninh văn hóa (chỗ rất thân tình lúc ấy đối với cơ quan báo liên quan chính đến pháp luật), đến gặp tôi và đề nghị đừng viết tiếp chuyện NT Sông Hậu. Thời gian sau, khi báo chí đưa tin bà Ba Sương là Anh hùng châu Á, bè bạn ở Ngân hàng Nhà nước (Bến Chương Dương, Sài Gòn) đã than trời vì với danh hiệu Anh hùng châu Á, họ sẽ khó mà làm căng trong chuyện đòi nợ vay quá lâu mà không chịu trả của NT Sông Hậu….
Tôi xin cam đoan là không hề thêm thắt gì ở đây. Ai đó trước khi lên tiếng bênh vực nguyên giám đốc Ba Sương, xin vui lòng về Cờ Đỏ hỏi thêm người dân sẽ hiểu rằng cơ quan công an đã châm chước cho chị Ba nhiều lắm rồi đó!)
Hoang Thanh đã nói
Đúng như MinhTam nói : “Quyền tư pháp là quyền xét xử được giao cho Tòa án nhân dân. Nguyên tắc xét xử xuyên suốt trong tổ chức thực hiện quyền này là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, mọi cơ quan, tổ chức, các nhân không được phép can thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án, nghiêm cấm mọi hành vi cản trở Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ”. Nhưng ở Việt Nam có thực hiện đúng như vậy không? Bởi vì Luật là Tao, Tao là Luật !
YÊU ĐẢNG đã nói
Chị Ba Sương kính mến
Khi trước ĐẢNG TA còn trẻ. Trăm tay, cánh tay nào cũng khỏe. Ngàn con mắt, con mắt nào cũng tinh.
Ngày nay, ĐẢNG TA đã già. Trăm tay, cánh tay nào cũng què cụt. Ngàn con mắt, con thì đui, con thì cận, con thì viễn, con thì loạn, con thì mù màu. vvv..v . đầu óc của đảng thì lú rồi. Chỉ vài năm nữa là ĐẢNG về VĂN ĐIỂN thôi.
Đảng không còn cứu được chị khỏi bàn tay lũ NGỤY ĐẢNG đâu.
CHÁN ĐỜI đã nói
“ĐẢNG không cho phép bất cứ ai dựa vào quyền thế để làm trái luật.”
Thưa nhà báo MINH TÂM nghe hài vãi.
Tôi nhớ không lầm thì ông gì đó chủ tịch hội nhà báo hay hội luật gia ??? làm ở báo đời sống &pháp luật??? hay là báo CÔNG LUẬN gì đó ??? có ăn tiền của bà TRÚC vợ NĂM CAM để chạy tội cho NĂM CAM.
Nói ít mà hiểu nhiều, nhà báo LÒNG DẠ SÁNG NGỜI ơi.
CHÁN ĐỜI đã nói
Tôi nhớ ra rồi : ông Trần Mai Hạnh nguyên phó chủ tịch thường trực, kiêm tổng thư ký hội nhà báo Việt Nam, kiêm tổng biên tập tạp chí Nhà Báo và Công Luận, là ngườ đã nhận tiền của bà TRÚC (vợ NĂM CAM ) để chạy tội cho NĂM CAM.
Khách đã nói
Xin hỏi ông Minh Tâm vấn đề riêng
Một vụ án mà bản CÁO TRẠNG có trước, KẾT LUẬN ĐIỀU TRA có sau nhưng TÒA vẫn sử có PHẠM LUẬT không?
Đoán Toàn Sai đã nói
Xin phép hỏi Ô Minh Tâm vấn đề riêng
Vụ án mà BẢN CÁO TRẠNG có trước, KẾT LUẬN ĐIỀU TRA có sau ngưng TÒA vẫn sử có sai luật không ?
ba láp đã nói
Trộm cướp hoành hành
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110912/Trom-cuop-hoanh-hanh.aspx
Nạn trộm cướp táo tợn, liên tục xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật khiến nhiều người dân tại TP.HCM luôn sống trong cảm giác bất an.
A.Chang đã nói
“bần cùng sinh đạo tặc”
hic toàn từ Hán Việt
Sinh viên đã nói
Cả thế giới văn minh đều chia sẻ đau thương với Hoa Kỳnhân kỷ niệm 10 năm 11-9.Thế mà chương trình Thời sự của VTV1,với một thời lượng dài,lại bôi nhọ nước Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.Xem mà đỏ cả mặt,nóng cả 2 tai.Thật không biết xấu hổ.Bị nhồi sọ đến mức u mê.Nếu không có nước Mỹ,Việt Nam hôm nay phải chịu mấy tầng khủng bố rồi!
Tướng TQ Lưu Á Châu còn thấy xấu hổ trước việc một số sinh viên và sĩ quan TQ mít tinh hoan hô khi thấy Tòa Tháp Đôi ở Mỹ bị sụp đổ.
Thế mà Trần Bình Minh và một số “trí thức” Việt Nam lại lên tiếng lên án nước Mỹ trong cuộc chống khủng bố.
Thật xấu hổ quá!
Lạc Việt đã nói
Chắc là phải định hướng dư luận theo quan điểm của bọn xỏ lá 4-16 thôi, tức là TQ luôn coi Mỹ là kẻ thù cạnh tranh vị thế cường quốc của bọn nó. Mà bạn vẫn còn đủ bình tĩnh để xem thời sự VTV hả. Tôi bỏ lâu rồi, chỉ xem thể thao thôi. Cứ lên mạng mà đọc hàng ngày vẫn nắm tốt tình hình trong nước, quốc tế một cách trung thực, đa chiều.
CHÁN ĐỜI đã nói
Theo Tàu Khưa thì phải nói xấu Mỹ, vậy thôi.
Dân Tàu Khựa đã ra nuôi cá lồng ở trường sa rồi, BA DŨNG đâu cảm ơn TÀU KHỰA nửa đi, HU ..HU…
PQ đã nói
Có đường link chương trình này trên youtube k bạn?
chiến sỹ đã nói
Xem Mỹ kỷ niệm 11/9 trên nhiều kênh TH với quá nhiều cảm xúc :
- Trên phố 1 ông già thổi kèn ” tên gioliaat coi chừng VN Đa vít hôm nay” ( ko nhớ tên bài gì? chỉ nhớ đoạn moliphe ở VN hồi 2/79)
- Các gia đình có vợ ( chồng), các cháu bé nói 1-2 phút cảm xúc , tưởng nhớ…cắm hoa trên bia tưởng niệm.
- Một Bác lên đánh ghi ta mộc và hát giọng “smokie” bản “The Sound Of Silence ”
lại nhớ đến nghệ sỹ Trí Hải chơi violon đêm ở Bồ Hồ.
- Dân New york đến “can” lại tên người thân trên bia tưởng niệm và đặt hoa.
- Kênh Discovery chiếu chuyến bay 93 do khủng bố định đâm vào nhà trắng và thái độ chống trả của hanh khách .
- Biết được thêm người Việt có 2 người, 1 nam, 1 nứ chết vì khủng bố 11/9 tại Mỹ.
Không thấy cờ hoa, các bài diễn văn …kính thưa ,kính gửi dài đến lê thê, không thấy các cháu thiếu nhi ôm hoa tặng lãnh đạo, không thấy các thiếu nữ mặc váy ngắn ca nhạc chúc mừng, không nghe thấy tiếng loa phường xã rông rổng kêu gào…đinh tai , nhức óc.
Vợ nói : Thật , anh nhỉ !
Thật …dối không rõ,… Chỉ có điều mình tin lời bác Nguyên Ngọc nói hơn bất kỳ 1 vị lãnh đạo nào, mình tin chị Phương Bích tâm sự hơn ông Bí thư chi bộ, nơi mình sinh hoạt, mình đọc BS nhiều hơn các báo của “ta”, đó là cảm tính (mách bảo ) của 1thằng lính trực tiếp cầm súng đã qua ( vài) cuộc chiến tranh.
Liệu mình có là phản động không ?
CHÁN ĐỜI đã nói
Lễ kỷ niệm của chính quyên DÂN CHỦ thì phải khác với lễ kỷ niệm của chính quyền Đảng Chủ chớ.
Donga đã nói
http://www.baomoi.com/No-xau-cua-Agribank-len-toi-667/126/6970701.epi
Vốn điều lệ của Agribank là 20.708,7 tỷ đồng trong khi nợ xấu là 23.953 tỷ đồng . Còn các ngân hàng khác thì sao ?
Đây là cảnh báo cho những người gửi tiền tại ngân hàng http://vietstock.vn/tin-tuc/tai-chinh.aspx khi lãi suất bây giờ chỉ còn 14%
A.Chang đã nói
còn phải xem dự phòng của Ngân hàng này là bao nhiêu nữa bác ạ,
nếu ko có dự phòng hoặc dự phòng quá thấp so với nợ xấu thì đấy mới là vấn đề
Vạn Xuân đã nói
Hu hu, hình như mấy hôm nay Viettel chặn trang của anh BS trên di động rồi thì phải? Có bác nào thấy thế không? Tôi dùng gói GRPS 20.000 1 tháng. Chán quá!
Thợ xây đã nói
Chưa chắc! Có thể chỉ xảy ra ở gói cước của bạn. Tôi thấy D-com 3G và các mạng có dây của Viettel vẫn truy cập bình thường.
Tran Thanh Thao đã nói
Cứ mỗi lần sửa Hiến Pháp là người dân lại thêm một lần hi vọng. Sau bản Hiến pháp đầu tiên 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam đã tiếp tục sửa đổi Hiến pháp vào các năm 1959, 1980, 1992, nhưng người dân vẫn chưa thấy “quyền được sống, quyền được tư do, mưu cầu hạnh phúc” (Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh).
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/09/10/hi%e1%ba%bfn-phap-va-long-tin/
CHÁN ĐỜI đã nói
ĐẢNG TA chẳng làm được việc gì ra hồn cả, ĐẢNG TA sửa HIẾN PHÁP thì hiến pháp càng tăm tối!!!
Bao giờ DÂN sửa hiến pháp thì hiến pháp mới sáng sủa được, bác ạ.
Ôi!!! chán đời ghê!!!
kim đã nói
nhà bác có cái gì đó hỏng, bác chỉ tin có “độc một ông thợ” thôi thì sửa mãi nó vẫn hỏng, bác phải mời ông thợ khác sửa may ra mới có hy vọng.
CHÁN ĐỜI đã nói
Công an, quân đội, tình báo, tổ chức đảng Ở ĐÂU, mà để mấy thằng ĐINH TẶC lông hành bao nhiêu năm nay ??? không bắt được mấy thằng đinh tặc thì làm sao bắt được mấy thằng biệt kích, thám báo, tình báo của TÀU KHỰA
Ôi !!!chán đời quá !!!
Thu Hanoi đã nói
OK THAT’S RIGHT! WHAT YOU WROTE IS TRUE, O, DUNG QUA, DIEU BAN NOI LA SU THAT….
Dũng đen đã nói
Nhà bác Trương Duy Nhất có bài về Đảng đáng đọc đây:
http://truongduynhat.vn/?p=3375#comment-5115
Khách đã nói
Một người thân của tôi rất thích vế đối của bác Gốc Sậy: KHÔNG BÁN NƯỚC CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC, và anh ấy có vế đối nhờ tôi gửi cho bác Gốc Sậy thông qua blog của Anh Ba như sau:
CHỚ CHÙN CHÂN TRƯỚC KẺ GIẢ CHÂN
Nhờ Anh Ba chuyển giúp cho tác giả vế đối.
gocsayblog đã nói
Nhà cháu vưỡn theo dòi để cập nhật, thưa các bác !
kim đã nói
vậy thì góp vui này:
PHẢI “LÀM MA” CHO LŨ YÊU MA
huythuanvu đã nói
Mỹ nghi từng “thấy khủng bố” ở VN
còn VN thì cho rằng:
“Việt Nam nói hiểm họa “khủng bố Hồi giáo” ở Việt Nam thấp nhưng nguy cơ lớn là từ các tổ chức người Việt lưu vong”.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/09/110909_wikileaks_hanoi_embassy_post_911.shtml
Mường Nhé đã nói
Các bác cứ phê bình “cái cà vạt hồng đào” hoài nên chuyến đi Lào này em thấy 3 cái TT nhà mình hổng dùng nó nữa rồi, các bác muốn kiểm chứng cứ vào đây
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm CHDCND Lào
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-CHDCND-Lao/20119/98581.vgp
luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá cần gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
Ông Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cố tình trêu TT VN nên dùng cái “hồng đào” !!!! He he
Thông Thương Binh đã nói
TT Lào không trêu TT VN đâu, mà nối vơi TT VN là :”Ông đi với TQ tại sao ông lại ngăn cản tôi?”
CHÁN ĐỜI đã nói
HAI LẦN THOÁT KHỎI HIỂM HỌA THI CA của PTTN
Ông PTD là bí thư thành ủy HÀ NỘI, trăm công ngàn việc lơn lao, không lo giải quyết lại lo giải quyết một ý thơ ” THẦN TƯỢNG SỤP ĐỔ ”
Thưa chị PTTN, tôi là thằng đàn ông mê gái nên tôi hiểu cách đặt vấn đề của ông PTD lắm. Chẳng phải ông PTD lo thần tượng lớn lao nhất, ý nói TIÊN ĐẾ bị sụp đổ đâu. Ông PTD thấy chị là nhà thơ, tình cảm yếu đuối cô đơn nên muốn tán tỉnh chị vậy thôi. Tiếc rằng tác giả HƯƠNG THẦM lại không hiểu.
Mường Nhé đã nói
Dân ngày càng tin tưởng báo chí
http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/38768/dan-ngay-cang-tin-tuong-bao-chi.html
Hoan hô !!!!!! Anhbasam cần phải phát huy thế mạnh này hơn nữa.
“………sở dĩ báo chí và truyền thông được coi là phương tiện hỗ trợ bảo vệ quyền của dân là bởi báo chí có thể tác động đến thái độ ứng xử của các cơ quan chính quyền một khi các vụ khiếu nại của dân được phổ biến công khai.”
“……Nhưng, ý kiến từ nhiều đại diện phía các cơ quan pháp luật lại không đồng tình với xu thế này…..”
“…chỉ có 8,5% người được hỏi tìm đến luật sư. Hơn 2% chia sẻ rằng họ tìm đến các hội đoàn như Mặt trận Tổ quốc, hội phụ nữ… để giải quyết tranh chấp. 5,6% nói họ nhờ đến trung tâm trợ giúp pháp lý…”
Một luật sư ở Hòa Bình còn nói với nhóm nghiên cứu rằng các thẩm phán thường quen biết lãnh đạo chính quyền địa phương. Do đó, họ rất ngại “va chạm”.
Tiếc quá, tổng kết này không đưa ra vào dịp 21/6 !!!!!! he he
Mà sao tổng kết này hổng có phân biệt lề nào hết hả Anhba ???? Hay là do ông “bộ trưởng phân lề” đã dzìa dzườn rồi nên hổng còn lề !!!
CHÁN ĐỜI đã nói
Một đất nước không có tự do báo chí thì cái câu ” dân ngày càng tin tưởng vào báo chí” cũng giống như là một người ăn nhiều khoai lang khoai mì,đầy hơi đánh phát RẮM nổ cái BỦM. Vậy thôi, có gì mà tự hào.
kieubao đã nói
Mời các bác xem lại bài này:
http://danchung-suthat.blogspot.com/2011/08/thong-tin-sai-su-that-tren-bao-chi-co.html
aChang đã nói
Còn thêm chuyện nầy thì có nên bổ sung vô tự điển các loại “tặc” thời nay ở VN: Nối thành công dương vật bị đứt lìa (TN). “… do ghen tuông, người vợ lén bỏ thuốc an thần vào bia để người chồng uống, ngủ say, rồi dùng kéo ra tay.” Mà không biết nên gọi là thứ “tặc” gì, há?
Gọi là “cu tặc” bác nhé!
chúc mọi người một tuần vui vẻ.
CHÁN ĐỜI đã nói
Con cu có làm điều gì bậy bạ đâu mà bác bảo “CU TẶC”. Con cu là nạn nhân của một “TẶC” gì đó, Đề nghị các bác đặt tên lại. Theo tôi có thể gọi là “vợ tặc”. HU ..HU…
Thu Hanoi đã nói
THEO TOI NEN GOI LA BOI HUYEN TAC, DAI SAC TAC, CAC NANG TAC…HEHE OK?
Chín Đờn Cò đã nói
Còn những tay hiếp dâm vô số trên các báo lề phải thì gọi là “Bướm tặc” bác nhé.
Tàu nó gọi là “Đại đạo hái hoa”, ta gọi vậy là chính xác.
Chín Đờn Cò đã nói
Nói như bâc Chán đời cũng chưa hẳn trúng. Vậy Lâm tặc, Hải tặc thì sao ? Người ta chỉ đưa danh từ chính nói lên cái nạn gì đó là đủ hiểu, nhưng có thể tạm gọi là “THÁI CU TẶC” cũng hay…
He he, ai tên Thái cũng đừng buồn.
thichkhoc đã nói
ở nhiểu nơi, khi mặc cả mua bán, khi muốn mua tất, bán tất, người ta thường nói : cả TÁ.
thế mà bây giờ, nhiểu tặc quá, cho nên cũng có luôn : TÁ Tặc !
vì thằng TÁ tặc này mà đâm ra tất cả mọi thứ đều có tặc , và đó là nguồn gốc sinh ra mọi loại Tặc…
ặc, ặc, ặc…!
ba láp đã nói
Jin Yinan, Chinese General, Spy Talk Leaked Onto YouTube (VIDEO)
http://www.huffingtonpost.com/2011/08/29/jin-yinan-chinese-general-youtube_n_940092.html
Tin tức cung đình của bắc triều bị rò rỉ trên you tube. Video có một chi tiết là từ tháng 9, 2009 có hơn 4000 viên chức TC đã trốn khỏi TH lục địa mang theo một số tiền khoảng 50 tỉ USD. Ông tướng này nói những quan chức này thuộc loại “nhạy cảm” và biết CCP không có tương lai.
CHÁN ĐỜI đã nói
Không thầy có thằng nào chạy sang Việt Nam mình hỉ???
Khách đã nói
Ngược lại thì có, nhiều thằng ở VN đang chuẩn bị chạy sang Tầu đấy.
ba láp đã nói
Spies Among High-Ranking Officials
Rebel đã nói
Ngamnguihuycan đã nói
Thư của Bộ 4T gửi ABS:
Cám ơn quí báo đã đăng tải nhiều bài viết lề phải của chúng tôi.
Các nhà báo được đăng bài rất phấn khởi vì đã được Guiness thế giới mời làm hồ sơ nhận Kỷ lục về … số trứng thối được nhận sau khi đăng.
DOQUOCMINH đã nói
Trong bài viết” Đảng trong doanh nghiệp, nên hay không? “(Trương Duy Nhất),có đoạn ghi lời thoại của một chủ doanh nghiệp thế này” :” – Lãnh cái… ! – Hắn cười phá lên: Đứa nào to mồm can thiệp vào việc kinh doanh tao đấm cho vỡ mồm, ngày mai biến- mất việc. Đảng điếc, chi bộ thì cũng như tôn giáo, hội đoàn… anh chị công nhân nào thích thì tham gia, kết nạp, tớ không cấm, cũng chả khuyến khích. Nhưng sinh hoạt đảng hay đi nhà thờ nhà thiếc chùa chiền chi đó cũng phải lựa lúc, biết tranh thủ thời gian hợp lý không được làm ảnh hưởng đến công việc của công ty”…
Và,…với Nhất thì:”Nghe hắn nói tôi hoảng quá. Đảng điếc như thế thì làm hỏng đảng, tầm thường đảng đi chứ “nâng cao sức hấp dẫn” nỗi gì?”
Nhưng với tôi thì lại HOẢNG vì lẽ khác:Biết đâu đấy,với ngyên tắc ĐẢNG LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP VÀ TOÀN DIỆN,thì đến một lúc nào đó(…)theo lẽ ấy,đảng viên PHẢI lên nắm quyền lãnh đạo doanh nghiệp ,và đương nhiên cũng có quyền quyết định “TRỰC TIẾP VÀ TOÀN DIỆN”…??? Vậy chẳng phải ĐÓ cũng là một “chủ trương”lớn theo “định hướng XHCN” là TIẾN TỚI quốc hữu hóa toàn bộ các doanh nghiệp NGOÀI QUỐC DOANH đó sao?(một hình thức “cải tạo”công thương nghiệp như sau năm 1975,dưới một PHƯƠNG THỨC hoàn toàn mới).
CHÁN ĐỜI đã nói
Doanh nghiệp tư nhân trong các nước phát triển có chi bộ đảng lãnh đạo không ta????
Ở nước ta, đảng không những vào doanh ngiệp mà còn xộc vào gia đình.
Những gia đình có chồng và vợ là đảng viên thì cuối tuần sẽ họp gia đình để mọi người phê và tự phê lẫn nhau, con cái còn nhỏ cũng bị lôi vào cuộc phê và tự phê rất hình thức và giả dối.
Kết cục những nơi có đảng lãnh đạo là :
Doanh ngiệp nhà nước mặc dù được ưu đãi nhưng vẫn bị lỗ.
Con cái gia đình đảng viên ra đường thì đi xe không đội nón bảo hiểm. vv….vvv…
vvv… vvvv
Nghĩ mà chán đời.
Sùng đã nói
Ông cho dẫn chứng “Những gia đình có chồng và vợ là đảng viên thì cuối tuần sẽ họp gia đình để mọi người phê và tự phê lẫn nhau, con cái còn nhỏ cũng bị lôi vào cuộc phê và tự phê rất hình thức và giả dối.”
Cái gì đúng thì hãy nói. Nói điêu người ta khinh cho. Đừng chỉ chửi lấy sướng mồm.
CHÁN ĐỜI đã nói
Trước năm 1975, ở ngoài BẮC, có hiện tượng đó. Cuốt tuần một số gia đình ‘cán bộ gương mẫu’ là họp gia đình phê và tự phê lẫn nhau. Tôi có chứng kiến gia đình bạn tôi họp như vậy.
NguoiViet đã nói
Đúng là bác này nói luyên thuyên vô bằng cớ chứng tỏ không hiểu thực tế Việt nam
gia tao đã nói
họp để đếm phong bì thì có chớ rút với đẩy cái mẹ gì
Lưu Thiện Bình đã nói
những gia đình, vợ, hay chồng là đảng viên, cứ cuối tuần họp gia đình để phê bình và rút kinh nghiệm, điều này tui có nghe, nhưng không chứng kiến, còn gia đình tôi và nơi khu phố tôi sinh sống, bạn bè của tôi cũng vậy, mỗi khi đảng có chỉ thị hay nghị quyết gì, là y rằng Ba tôi, triển khai và quán triệt cho cả nhà. trong xóm tôi những gia đình có người là ĐV, cũng đều thực hiện như vậy.
abcvietnamese đã nói
Nổi oan Bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu
http://abcvietnamese.wordpress.com/2011/09/11/%E2%80%9Cd%C6%A1n-keu-oan-kh%E1%BA%A9n-thi%E1%BA%BFt%E2%80%9D-c%E1%BB%A7a-ba-tr%E1%BA%A7n-ng%E1%BB%8Dc-s%C6%B0%C6%A1ng/
một nữ công dân đã hết lòng vì Đảng, vì dân, đã được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng Lao động; hiện chuẩn bị bước vào tuổi “thất thập”, lại luôn bị ốm đau do bệnh tật, không gia đình, không con cái, không người thân bên cạnh, không nhà cửa; nhưng bị Cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ khởi tố, điều tra đi điều tra lại nhiều lần, truy tố, xét xử nhiều lần mà không xem xét tới sự chỉ đạo tại kháng nghị của Viện KSND Tối cao và Quyết định Giám đốc của TAND Tối cao
gia tao đã nói
với cái tuổi thất thập không cần tuyên bố án mà cứ mỗi tuần mời chị sương lên đồnư là thiệt thòi. thuyết giảng về chủ nghĩa anh hùng cách mệnh thì tự bản thân chị đã thấm thía cái anh hùng thuộc về chị.thôi bây giờ cho chị nghỉ đi vì ;về kinh tế chị chẳng còn gì để thu hồi về danh không biết khi trước chị có bỏ ra ba vạn hay ko nhưng bây gời thấy tội chị quá.thôi đã đến tuổi xưa nay hiếm âu cũng vì xã hội cả tha cho chị để khỏi dân tình đau lòng
CHÁN ĐỜI đã nói
VÌ DÂN THÌ ĐƯỢC DÂN THỜ
VÌ ĐẢNG THÌ ĐƯỢC ĐẢNG ĐƯA RA TÒA.
Trương Vĩnh Trọng đã nói
Bản chất vụ Ba Sương là chóp bu Cần Thơ đi đêm với đại gia, muốn lấy đất Nông trường Sông Hậu giao cho chúng. Chẳng trách, ngay các cơ quan nhà nước, các công chức cao cấp (dù bi vướng trong bộ máy Đảng, Nhà nước) cũng bất bình chuyện khép tội bà Sương. Có điều, “phớt lờ” là nguyên tắc cơ bản mà Thành ủy Cần Thơ đã “quán triêtl” nằm lòng. Mặc kệ xã hội phản đối, cứ ngậm tăm mà thôn tính cho được đất Nông trường Sông Hậu (lại quả qua hậu hĩnh), mở đầu bằng cho bà Sương – anh hùng vào tù, bè gãy ngọn cờ đấu tranh giữ đất của nông dân.
Để xem, nếu bà Sương vẫn ở tù thì tham nhũng. vô cảm, tàn độc… đã lan tới cấp nào rồi?
VangAnh đã nói
chúc Không Tên và các bạn hội giựt tem 1 tuần mới đầy năng lực!
Những bản tin của TTXVA mong các bạn ủng hộ. thx
Video: ca sĩ Lâm Thuý Vân phỏng vấn Vũ Phương Anh nạn nhân Buôn Người
http://www.ttxva.org/video-ca-si-lam-thuy-van-phong-van-vu-phuong-anh-nan-nhan-buon-nguoi/
Video WikiLeaks: Chính ủy ĐCSTQ đã chỉ đạo việc hack Google
http://www.ttxva.org/wikileaks-chinh-uy-dcstq-da-chi-dao-viec-hack-google/
VÌ SAO TỘI ÁC LÊN NGÔI?
http://www.ttxva.org/vi-sao-toi-ac-len-ngoi/
UBND tỉnh Bình Thuận bị kiện đòi 3,75 tỷ USD
http://www.ttxva.org/ubnd-tinh-binh-thuan-bi-kien-doi-3-75-ty-usd/
Xôn xao đám cưới con cán bộ phòng chống tham nhũng
http://www.ttxva.org/xon-xao-dam-cuoi-con-can-bo-phong-chong-tham-nhung/
Editor: Thanks bác VA!
Khách đã nói
Chào ngày mới,một ngày đầu tuần tốt đẹp
kHUYỂN NHƯ pHONG(Petrotimes) đã nói
TEM
Talawas đã nói
Hổng lẽ giờ nàu chưa có nhà sưu tầm tem nào xuất hiện?
Dân Việt đã nói
Chào một ngày mới với nhiều tốt đẹp cho nước non này.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Chào ABS & editor và hội tem.
Chúc mọi người một ngày mới an bình
DALT đã nói
Bố ủa Thành công là chồng Thất bại!
Tem
gia tao đã nói
thực tế đúng đấy cha bòn con bỏ mà
Hoang Thanh đã nói
TEM
Long A đã nói
Tem ?
Xin chao mọi người 1 ngày đẹp !
'vô địch giựt tem' Vô Khả đã nói
chúc cả nhà một tuần đầy sinh lực.
hôm qua các bác comment nhiều quá, em xin được cố gắng!
Editor: Chúc mừng bác Vô địch giựt tem – Vô Khả. Chắc các bác khác muốn giựt tem ở đây, hôm nào phải chuốc rượu cho bác say để bác ngủ quên thì may ra…mới có được
Mến chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày đầu tuần làm việc hăng say, kiếm thật nhiều tiền, nhớ dành 1 phần…đóng thuế!
Hôm nay không thấy bác TS Vinh, Xe Ôm, Thành, RSCH…Chắc là có thức chờ cũng không có tem, nên đi ngủ mất rồi?
tiến sĩ giấy đã nói
ABS đưa bài lên trễ 5′, chắc bác Vô khả đã mỏi tay với F5?
Chúc mừng! chúc mừng.
Editor: Chào bác TSG. Hôm nay không phải tui thử bác Vô Khả, mà là làm không kịp, nhưng bác ấy vẫn giật được tem, thế mới xứng danh “Vô địch giựt tem”! Hy vọng bác ấy không phải thay phím F5.
DALT đã nói
Bửa nào làm vài xị đế nha Bác Khả!
Nghe cải lương :
Bàn chuyện Basam!
Trần Sĩ Vinh đã nói
Mấy bữa rồi đều xếp thứ 2, bữa nay tôi thử lấy nickname thật xấu “KHUYỂN NHƯ PHONG” coi có đứng nhất giựt TEM ko…
Ko ngờ “chó má như phong”, bữa nay rớt tới thứ 8 lận!
Tưởng Editor bận rộn wên, thì ra bác vẫn còn nhớ. Xúc động wá, đây là câu ca dao người phụ nữ nông thôn cặm cụi đêm khuya làm việc một mình (?):
Giã ơn cái cọc cầu ao
Nửa đêm gà gáy có tao có mày.
Giã ơn cái cối cái chày
Nửa đêm gà gáy có mày có tao.
Giã ơn cài cọc cầu ao… … cặm cụi cô đơn miết…
Hỡi Editor, chúng ta ko cô đơn. Đồng bào đang thức cùng chúng ta! Tổ quốc lâm nguy, làm sao có thể ngủ được! TSVinh
Editor: Cám ơn mấy câu thơ của bác TSVinh!
Khách đã nói
Đúng là bác này không hiểu thực tế hiện nay ở VN nên cứ nói bừa, bác không biết câu cửa miệng “chân ngoài dài hơn chân trong” ở VN hiện nay à. Có nghĩa là người ta vô làm “cán bộ nhà nước” lấy chỗ quan hệ còn lương chỉ để uống cafe. Còn thời gian chính dành cho công ty riêng (hùn với gia đình hay bạn bè, người quen), phần lớn các công ty tư nhân ở VN hiện nay ít nhiều đều dính dáng như vậy
Tớ cũng đang làm chủ 1 DN tư nhân đây, cổ đông của tớ có cả thằng bạn đang làm ở Thanh tra CP. Đố thằng nhân viên nào đòi lập chi bộ đảng đấy, đuổi việc ngay, kiếm chỗ khác mà làm