Tin Chủ Nhật, 11-09-2011
Posted by basamnews on 11/09/2011
Tin Chủ Nhật, 11-09-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Hôm nay, nước Mỹ tưởng niệm 10 năm sau biến cố 11/9, một biến cố đã giết 2.977 người, chưa kể 19 tên khủng bố. Biến cố này không những thay đổi nước Mỹ, mà còn thay đổi toàn bộ cục diện thế giới. Mười năm sau, Bin Laden, kẻ cầm đầu vụ này đã bị giết, nhưng những hệ lụy để lại vẫn còn lâu mới giải quyết xong. – TT Obama tưởng niệm biến cố ngày 11 tháng 9 (VOA). - Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm loạt khủng bố 11 tháng 9 – (RFI). – Trò chuyện với 2 người Việt tham gia cứu hộ và thu dọn trong vụ khủng bố 11/9/2001 (VOA). – Phỏng vấn vợ ông Trần Đình Trường nhân dịp tưởng niệm 10 năm biến cố 11/9 – (RFA). – Lửa 11-9 vẫn âm ỉ (NLĐ). – 10 năm nước Mỹ bị tấn công khủng bố: Al Qaeda bây giờ đã lột xác (PL). - Nạn nhân hóa gián tiếp (Huy Bom).
- NƯỚC MỸ VỚI TÔI HỒI THÁNG 9.2001 — (Huỳnh Ngọc Chênh). – Thăm New York City (Hiệu Minh). - Mỹ điều tra về mối đe dọa khủng bố nhân kỷ niệm biến cố 11 tháng 9 (VOA). - 11-9-2001, ngày suy tàn của Mỹ đã bắt đầu ? – (RFI). - Phe Taliban đòi vất nước Mỹ vào ‘sọt rác của lịch sử’ (VOA). - Người dân Mỹ vẫn lo ngại nguy cơ khủng bố, dù Ben Laden đã bị tiêu diệt – (RFI). - Những “Đáng Lẽ” Sau “Vụ 9-11″ – (Dainamax). – Hiểm họa khủng bố vẫn tiếp diễn đáng ngại tại ĐNÁ – (RFA).
- “Công điện ngày 15 tháng 12, 2009 của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak, gởi cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ “, được Wikileaks tiết lộ: Tô Huy Rứa: Thủ cựu, thân Phiêu, chống Kiệt, ‘bad boy’ – (Người Việt). Đây là bản tiếng Anh nội dung bức điện. Xem thêm: TÔ HUY RỨA (Sao Hôm – Sao Mai). “Tô Huy Rứa là ví dụ cụ thể của ‘lực lượng nòng cốt về tư tưởng,’ là những nhân vật thành viên của nhóm quyền lực trung tâm Hà Nội, chiếm được quyền lực thông qua kiến thức và tư tưởng/tuyên truyền Ðảng hơn là kinh qua các vị trí đứng đầu các tỉnh hoặc bộ”.
- Còn đây là bức điện của Tòa đại sứ Hoa Kỳ do Wikileaks tiết lộ về ông Lê Kiên Thành (con trai cố TBT Lê Duẩn) có liên quan đến Lê Thanh Hải, “Rumors have been flying for months that HCMC Party Secretary Le Thanh Hai would be forced out and replaced because of his links to the high-profile PCI scandal, Thanh said, and ‘three or four weeks ago the rumors were very close to true. But there has been a decided change and now everyone is acting like Hai is safe and secure again’.” Tin đồn xuất hiện hàng tháng, rằng Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM, sẽ bị phải ra đi và có người khác thay thế do dính líu tới vụ bê bối lớn PCI. Thành nói: ‘cách nay 3-4 tuần, tin đồn gần như trở thành sự thật. Nhưng đã có một sự thay đổi quyết định và bây giờ mọi người hành động như thể Hải được an toàn và chắc chắn trở lại’.
- Hoan hô Tuổi trẻ: “Đây là những khoảnh khắc được ghi lại từ sự kiện ngày 14-3-1988, tàu hải quân 505 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngọn cờ chủ quyền trên đảo Cô Lin”: Nhật ký Trường Sa – Kỳ 7: Bảo vệ ngọn cờ. Bài tiễn chân phái đoàn của Đới Bỉnh Quốc, cũng là tín hiệu cho thấy thực chất của việc Trung Quốc sẵn sàng gạt bỏ trở ngại để thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ra sao? Nhưng … Hu hu! Xin lưu ý bà con, trong bài nầy có mấy chữ “đối phương” tức là tụi Trung Quốc xâm lược đó nha. Thêm một khái niệm mới trong tự điển tiếng Việt, sau từ “tàu lạ”.
- Thư phản đối và cảnh báo sự xuất hiện đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc trên các tạp chí quốc tế –(boxit). – Đối ngoại nhân dân – “sức mạnh mềm” bảo vệ chủ quyền (PLTP). – Đêm ngập tràn cảm xúc với Trường Sa (TT).
- VIỆT NAM ĐANG TRỞ THÀNH ” VƯỜN NHÀ ” CỦA TRUNG QUỐC? — (Phạm Viết Đào). – VIỆT NAM TĂNG QUÂN — (Phạm Viết Đào).
- “Đây là bản tin được đăng trên Vietnam News Briefs, mục Politics & Law do Ngân hàng Thế Giới phổ biến”: Cán bộ về hưu của Việt Nam chất vấn thái độ của nhà nước Việt Nam về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (TTXVA). Bản tin này không có đường dẫn (link) trên mạng. Cần coi lại liệu đã là bản tin chính thức được phát hành chưa.
- Trích từ hồi kí của Nguyễn Đăng Mạnh: Nguyên Ngọc trước sau vẫn là một con người lãng mạn – (Giang Nam Lãng tử/ Quê Choa). “Cũng có thể nói, Nguyên Ngọc là người của cái tuyệt đối. Anh không chấp nhận sự nửa vời, trạng thái lừng chừng. Phải tuyệt đối anh hùng, phải tuyệt đối trong sáng. Không phải anh chỉ nghĩ thế, mà còn sống như thế. Rất dũng cảm, thích mạo hiểm“.
- Nghĩ vào ngày nghỉ (3) (Đông Ngàn). “Ngay các lãnh tụ của Đảng như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan…vì thuộc thành phần bóc lột mà bị các đội cải cách địa phương và bần cố nông gửi giấy triệu tập về quê chịu tội. Tướng Giáp khi công cán qua Quảng Bình bị dân quân vây bắt, may mà cận vệ nổ súng đẩy lùi đám cuồng tín hung hãn.”
- Tin này đã đưa hôm qua, nhưng điểm lại cho những độc giả chưa đọc: ÔNG PHAN TRỌNG KHANG BỊ CÔNG AN TỪ LIÊM KHỞI TỐ VỀ HÀNH VI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ — (Phạm Viết Đào).
- Vinh : Chính quyền âm mưu cướp đất, hàng ngàn giáo dân kéo đến trụ sở UBND phản đối — (DLB).
- Giấc mơ Vũ (Đông Ngàn). “Nghĩ cũng thấy thương. Mình không là quan tòa, nhưng xem ra pháp luật không công bằng với Vũ. Cái đơn kiện thủ tướng có lí hay không cũng nên để công bằng bàn cãi trong giới luật sư cho rõ ràng. Không nên đồng nhất nguyên thủ với Nhà nước đẻ kết tội hắn. Đằng này đơn đã không được chấp nhận lại còn được cộng vào là một trong mười tội.”
- Gật gù cùng Nguyễn Việt Chiến — (Nguyễn Thông) “Giữa đám ồn ào như chợ vỡ, tôi hét lên vào tai lão Chiến, này, các ông tướng Phạm Xuân Quắc, thượng tá Đinh Văn Huynh phải chịu ơn anh đấy. Ai chả biết những tài liệu ấy, nhà báo các ông nếu không được các vị ấy xì cho thì ma nào xớ rớ nổi. Nhà thơ của tôi cười khớ khớ, nào, uống chúc mừng ông Quắc, ông Huynh”.
- Việt – Trung – Mỹ: – Chú Sam suy giảm và sự trỗi dậy của Trung Quốc: Uncle Sam’s decline and rise of China (Times of India). - Mỹ ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế với VN – (BBC). Vietnam: Under the weight of China (East Asia Forum).
- Điểm sách – Đặng Tiểu Bình và sự chuyển đổi của Trung Quốc: Deng Xiaoping and the Transformation of China,’ by Ezra F. Vogel (Washington Post).
- Tràn lan web mạo danh lãnh đạo (TT). Chưa thấy có bài viết nào đặt dấu hỏi xem những người lập ra các trang web này nhắm tới mục đích gì. Trong bài này chỉ có một ý kiến nghe chừng có lý, nhưng chưa rõ ràng về đối tượng: “Chủ trang web muốn tạo được sự quan tâm, tin tưởng từ phía người đọc, trước tiên luôn tạo ra uy tín bằng cách cung cấp những thông tin nhanh và đúng như các tờ báo chính thống tại VN. Sau một thời gian khi mức độ uy tín tăng lên, niềm tin người đọc gửi vào đó càng lớn, chủ trang web có thể đưa lên những thông tin có sức tác động không nhỏ với người đọc. Chỉ cần một thông tin thất thiệt về chính sách từ trang này cũng đủ gây xáo trộn không nhỏ trong xã hội”. Và nếu tin vào phán đoán này, thì chính thủ phạm lại rất có thể là trong … nội bộ chính quyền VN.
- Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam: Vụ án Nông trường Sông Hậu: Không cần thiết phải xử lý bằng hình sự! (ĐĐK).
<- Đời không như là phim! (TTXVA).
- Được nhận thù lao khi họp góp ý văn bản QPPL (PLTP).
- Nguyên Ngọc: Võ Chí Công, một đời nghe dân (TT).
- Phấn đấu ký số 68 (Nhát sĩ Tô Hải).
- Nhân tài, thừa hay thiếu? (PN/ Quê Choa).
- CHÂM CHƯỚC CHO PHẠM LUẬT, VÌ TRUNG THU? – (Mai Thanh Hải).
- Cuba : Quảng cáo bắt đầu thay thế dần các khẩu hiệu cách mạng – (RFI). “Những khẩu hiệu như ‘Tất cả cho cách mạng’, ‘Bảo vệ chủ nghĩa xã hội’, ‘Lao động, kỷ luật, nghiêm túc’ đang dần nhường chỗ cho các bảng quảng cáo của các cơ sở tư nhân”.
- Bắc Kinh tăng cường biện pháp chống quan chức tẩu tán tài sản – (RFI).
- Khai thác khoáng sản ở Kiên Giang: Sai phạm tràn lan, xử lý cả nể (SGGP).
- ‘Tâm thư’ gửi Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN (vietstock.vn/ tintucxalo).
11h15′ – Độc giả méc, món quà ngay sau chuyến thăm “hữu nghị” của họ Đới: Trung Quốc lại đưa tàu đến Trường Sa (TN). Đúng như BS đã nhận định bữa trước, từ nay tới khi ông TBT Trọng qua bên đó thăm, sẽ còn nhiều trò kiểu này nữa. Em Phương Nga lủi đâu lâu vậy? Lần này đã dám “phát ngôn” chưa?
13h30′:
- MỘT CHUYẾN THĂM NGOẠI GIAO KHÓ HIỂU ? – (Phạm Viết Đào). – Xem thêm: Quan hệ VN và tỉnh Quảng Đông phát triển tích cực (TTXVN). “Nhận lời mời của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, từ ngày 4-9/9, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Chiêu Ngọc Phương đã dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh thăm Việt Nam…”
- Thông điệp Cu Ba (Quê Choa). “Suy cho cùng mấy khẩu hiệu kia cũng là quảng cáo thôi, nhưng là thứ quảng cáo không còn mấy ai tin, không mấy ai để ý. Vậy thì treo lên làm gì? Thà treo biển quảng cáo thuốc đánh răng, băng vệ sinh còn có ích hơn. Nhưng điều này mới quan trọng, đó chính là một thông điệp lớn của Cu Ba gửi tới nhân dân của họ: hãy bỏ cái rỗng không, cái lừa mị, cái tự sướng để cho những gì ích nước lợi dân được lên ngôi”. Xem thêm: Cuba : Quảng cáo bắt đầu thay thế dần các khẩu hiệu cách mạng – (RFI).
- Ông nội ngụy (Trương Duy Nhất). “Nhưng Mỹ là ai, Ngụy là ai hả bố? Bố ôn tồn giải thích: Mỹ là người Mỹ, ở tận bên kia quả địa cầu, còn Ngụy là… là… Ông bố lúng túng cứ là…là… mãi. Ông nội nãy giờ nằm im, bỗng bật dậy: Là ông nội mày đây! Tao gần kề miệng lỗ rồi mà chúng mày vẫn còn chưa tha à?”
- Trịnh Khả Nguyên: Đơn xin trợ cấp – (boxit).
- Cuộc vận động thất bại của tôi – (boxit). “Ác thay, hôm qua, Mặt trận Tổ quốc Phường lại mời họp để tuyên truyền cho dân chúng biết về tình hình Biển Đông, Hoàng Sa (tài liệu không nhắc đến Trường Sa). Cũng được đi, nhưng đến cái đoạn: đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng Trung Quốc nắm tay dắt nhau lên đâu đó, thì tôi thấy bản thân mình không ổn. Nhất định NO OK!”
20h15′:
- Lồng ghép chủ quyền biển đảo vào môn lịch sử (VTC). – “Góp đá xây Trường Sa”: Góp lòng yêu nước (TT). – Điểm tin cuối tuần (Lý Toét) “Nhìn tấm hình thấy ngay được rằng thái độ của 2 nhân vật trong bức hình hoàn toàn trái ngược. Họ Đái thì thỏa mãn, còn Ngài tể tướng có vẻ bực dọc ai đó. Chỉ có thể là: họ Đái đang nghĩ trong bụng Chuyện gì của bay chúng tao cũng biết, từ việc trang phục hôm nay như thế nào“. – Không quân tác chiến bảo vệ biển, đảo (TP).
- Biểu tình không cần xin phép (DLB).
- TRÀN LAN WEB MẠO DANH LÃNH ĐẠO- CÁC CƠ QUAN AN NINH MẠNG LÀM NGƠ TRƯỚC NHỮNG ” CON VOI ” TIN TẶC ? — (Phạm Viết Đào).
- Vatican ép TGM Ngô Quang Kiệt từ chức — (NV).
- Sứ thần Vatican bị công an vây, bị cấm ngủ ở nhà thờ — (NV).
- Ủy ban Đoàn kết Công giáo có đoàn kết thật không? — (NVCL).
- “Đơn kêu oan khẩn thiết” của bà Trần Ngọc Sương (Tầm nhìn).
- Tiền Giang: Nhũng nhiễu dân, cán bộ địa chính bị đuổi việc (NLĐ).
- Phó đồn công an mang tang vật đi bán (VTC).
- Vụ thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vay 2 tỉ đồng: Không sai, nhưng không nên (TT).
- Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh (Tin tức). Đầu năm ngoái, ông Trương Tấn Sang trong bài trên Tạp chí Cộng Sản – Phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao vai trò …đã nhìn nhận: ” quan điểm giáo điều, tả khuynh “trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ”, đặt nhiệm vụ chống phong kiến lên trước nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc đã gây khó khăn cho Đảng trong việc tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng“.
- Kể từ buổi sáng hôm ấy (Bùi Văn Phú). – NGÀY 11/9/2001 CỦA TÔI — (BS Huy). – Người Hồi giáo tại Mỹ luôn có cảm giác không an toàn (SGTT/CBS NEWS). – Khu vực tháp đôi ở Mỹ hiện giờ thế nào (PLTP). – Omar Ashour – Từ ngày 11 tháng 9 đến mùa xuân Arab — (Phạm Nguyên Trường).
- 11/9:điểm phát lộ ranh giới cho các tham vọng Mỹ? (Bee). Ba bữa nay, ngoài trò “kền kền rỉa xác thối” trong làng báo quanh vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, thì cũng có bóng dáng của vài … “kỳ đà”, lượm… xương khô 10 năm quanh vụ 11/9. Đó là một số báo đài, lên án hành động khủng bố thì ít mà tranh thủ chê bai, nói xấu Mỹ thì nhiều. Không biết có phải tác giả bài này chỉ tin (và thổi phồng) từ một bài báo tiếng Anh để đi tới cái kết luận, hay dựa vào cả tình cảm riêng của mình nữa: “…lần đầu tiên các đồng minh then chốt của Washington trong khối NATO mẫu thuẫn với Mỹ rất gay gắt và có xu thế chia tách. Không chỉ các nước theo Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ, mà cả Đức và Pháp đều cho rằng bản chất của cuộc chiến chống khủng bối chỉ là Mỹ tìm cách kiểm soát nguồn dầu khí Trung Đông và duy trì bằng mọi giá “ngôi vương”. Riêng với trang Petro Times của cựu Phó TBT An Ninh Thế Giới, Như Phong thì còn tài hơn, “lượm xưong khô” từ vụ án từ đời tám hoánh (BS đã đăng lại bài này), chẳng kiếm được vụ “khủng bố” nào mới đây của tụi Việt Tân để khoe khoang cả.
- Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM tưởng niệm nạn nhân 11/9 (VNE).
- Không quân TQ sẽ thách thức Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương (GDVN/THX).
- Người Việt cần trong sạch (TP).
KINH TẾ
- Khống chế trần lãi suất huy động 14%: Đừng để bình cũ, rượu… cũng cũ (ĐĐK).
- Vì sao Việt Nam rớt hạng năng lực cạnh tranh? (TN).
- ‘Tiền tiết kiệm hứa hẹn chuyển sang chứng khoán’ (VNE).
- G7 hứa hẹn chung tay giải quyết khủng hoảng – (RFI). =>
- Khối G7 cam kết viện trợ 38 tỉ đô la cho các nước Ả Rập (VOA).
- Độc giả méc: Âm mưu trợ giá gạo Thái để đẩy giá gạo thế giới: Thai rice subsidy scheme to push up world prices (AP/ Bloomberg).
- Xuất siêu của Trung Quốc sút giảm (VOA).
20h15′:
- Cạnh tranh bất bình đẳng ngay trên sân nhà (SGTT) “…lao động phổ thông địa phương làm việc trong công trường nhận mức lương thấp hơn nhiều so với lao động người Trung Quốc. Đơn cử, với một thợ hàn người Việt Nam cùng làm chung với lao động Trung Quốc, mức lương nhận được cao nhất khoảng 150.000 – 180.000đ/ngày công. Trong khi đó, mức lương cũng công việc như trên của lao động Trung Quốc thường gấp từ hai đến ba lần”.
- Tìm cách thâm nhập sâu thị trường Trung Quốc (TBKTSG). Thâm đã là sâu rồi? Phải sâu đến đâu “để có chiến lược dài hơi”. Ra là có chiến lược ngắn ngày? Kiểu KHÔNG THỎA THUẬN VÔ NGUYÊN TẮC?
- Điêu đứng… thanh long (LĐ) “…người kinh doanh cứ bị rơi vào “bẫy” của các doanh nhân bên kia biên giới. Khi trái cây ít thì các doanh nghiệp bên đó đến tận vườn mua với giá trên trời. Nhưng khi phát hiện trúng mùa thì hạ một cách thê thảm, thậm chí đóng cửa không mua. Vì thế mà có lúc hàng chục doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa khi thanh long đã chở đến cửa khẩu Tân Thanh, nhưng bạn hàng thì mất hút”.
- Thị trường vàng: “Nhiều rủi ro, chưa vững giá” (DT).
- Ngày hội mua nhà “giá gốc”: Cực điểm khen – chê (Landtoday).- “Loạn” khai thác đá bán quý ở Tây Nguyên (Tin tức).
- Triển vọng mới cho nghề muối Việt Nam (ĐV). Làm 200m vuông ruộng muối mất có 3 triệu mà diêm dân Bình Định còn không có thì lấy đâu ra 100 triệu để đầu tư công nghệ? Cái chính là Cần tổ chức lại ngành muối (Dân Việt).
- Khánh Hòa: Hậu dự án Rusalka: Chủ đầu tư và nhà thầu “choảng” nhau (DV).
- Phỏng vấn ông Đào Công Hải, Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước: Xuất khẩu lao động: Chưa tìm được thị trường thay thế Hàn Quốc (TBKTSG).
- Danh Đức: Thăm Trung Quốc, Chủ tịch WB khuyến cáo gì? (TTCT).
- Châu Á-TBD sẽ trở thành trung tâm kinh tế thế giới (TQ).
- 10 năm sau vụ khủng bố, kinh tế Mỹ ra sao? (VnEconomy).
- Kế hoạch giải cứu châu Âu vẫn bế tắc (DVT/Financial Times).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Tiếp tục khai quật được mộ cổ ở gần khu đô thị Ciputra (LĐ).
- VỤ THẤT THOÁT 42 TỈ ĐỒNG Ở CỤC ĐIỆN ẢNH: Cục phó từ chức, cục trưởng im lặng (NLĐ).
- Sen Việt: Một sân khấu cải lương miễn phí mới (PLTP).
- TRUNG THU LÀ TẾT THIẾU NHI – (Mai Thanh Hải). – Ấm áp Trung thu (NLĐ). – Trung thu cho trẻ khuyết tật (NLĐ).
- Nghiêm túc như giải thưởng Trần Văn Giàu (TT).
- Trương Quế Chi: Tôi thèm được yên thân… (TTVH). “Đi đến nơi mà ta muốn quên đi là tên triển lãm sắp đặt video của Trương Quế Chi (sinh năm 1987) – người được không ít tờ báo giới thiệu là một “tài năng thơ 8X” …
- HỮU THỈNH: Văn học phải được phóng lên từ bệ phóng dân tộc (Nguyễn Trọng Tạo).
- Bị bầu Kiên ‘tố’, trọng tài Nguyễn Văn Mùi ‘phản pháo’ (GDVN). “Ông Mùi ‘phản pháo’ về những lời chỉ trích hai con ông được Còi Vàng, Còi Đồng và tuyên bố: “Tôi hãnh diện về
các con tôi”. Hic! Nghe như hai con Mùi vẫn còn con nít! Còn tấm hình thì như thể ổng bị … “chơi xỏ” = >
- 100 ngày sinh của tác giả Nino Rota – (RFI).
- « Carnage » có nhiều triển vọng đoạt Sư tử Vàng Liên hoan phim quốc tế Venise – (RFI).
13h30′:
- TRÁI TIM…CHƯA YÊN ỔN BAO GIỜ (Nguyễn Trọng Tạo).
- 10 GƯƠNG MẶT ĐẸP NHẤT CỦA MISS HOÀN VŨ 2011 TỔ CHỨC Ở BRAZILIA – (Phạm Viết Đào).
20h15′:
- “ ĐỀN ĐÁ” THỜ 3 VỊ TƯỚNG THỜI HÙNG VƯƠNG Ở NAM ĐỊNH BỊ TRỘM HẾT BÀI VỊ, SẮC PHONG VÀ KIỆU BÁN SANG TRUNG QUỐC? (Phạm Viết Đào).
- KỂ CHUYỆN TRUNG THU (kỳ 2) (Cua rận).
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được minh oan và… “thắng kiện” (TT&VH). “Có thể nói đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Việt Nam kiện các ca sĩ nước ngoài từ khi bản quyền âm nhạc được thực thi tại Việt Nam…”.
- Văn trẻ hy vọng vào ‘thế hệ mười ngón’ (VNE). – Bút trẻ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội trước công chúng (Tin tức).
- Thực hư chuyện vua Quang Trung ‘cầu hôn’ công chúa nhà Thanh (ĐV) “Quang Trung không chỉ muốn hòa hoãn với Càn Long, mà còn muốn xuất quân đánh nhà Thanh“.
- “Lượm lặt” bút tích người xưa (TN).
- Giờ vàng chiếu “phim nhái”? (DV). – Việt hóa phim Hàn – Cực chẳng đã! Đáng ra phải dùng dấu chấm hỏi (?) thay vì chấm than (!).
- Thư viện cho mượn…. người (24h).
- Viếng mộ và tưởng niệm Giáo sư Trần Văn Giàu (VOV).
- Sách đạo văn được đánh giá xuất sắc (TP).
- Nghệ An: Nhếch nhác tại đền Quang Trung (Tầm nhìn).
- Bầu Kiên và cái lý của người giàu (VTC). – Làng bóng đá Việt Nam: Rồi sẽ tới đâu? (HNM). – Giải đấu mới ra đời, VFF hết quyền lực! (VnMedia) “Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viên khẳng định chuyện tách ra thành lập Super Liga theo đề xuất của Bầu Kiên là chuyện không thể. Nhưng trong trường hợp giải đấu hình thành, VFF sẽ bị FIFA loại bỏ khỏi tổ chức của mình!“.
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Nên đặt chuẩn đầu vào cho thí sinh ngành sư phạm? (NĐT). – Ưu tiên giảng viên sư phạm được đào tạo tại nước ngoài (GD&TĐ). =>
- Bằng tốt nghiệp đại học bị in nhầm giới tính (VNE).
- Ngổn ngang trường lớp nông thôn (PLTP).
- “Trứng” có được khôn hơn “vịt”? (ĐĐK).
- Xông vào trường chém trọng thương 3 học sinh nội trú (TT).
- NASA phóng các vệ tinh mặt trăng (VOA).
20h15′:
- Thầy Văn Như Cương tường thuật lễ khai giảng (Bee) “Ngày mai có thể có những em không đến trường vì bị cảm, do phơi nắng, hoặc dầm mưa, không sao… Vấn đề là buổi khai giảng đã thành công tốt đẹp. Nhất là có báo chí đến dự và có truyền hình đến quay. Ngày mai xem vô tuyến thấy có cảnh trường mình thì sướng cực!”.
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người ký sắc lệnh về bình dân học vụ (TT&VH).
- Giáo dục đại học ngoài công lập đang khủng hoảng? (PLTP/TBKTSG).
- Trường ĐH Đồng Tháp “đóng cửa” 17 ngành học (TT). – Ngành xã hội khó tuyển thí sinh (DT).
- Phỏng vấn TS Bùi Trân Phượng: ĐH Hoa Sen vẫn không phục Bộ Giáo dục (GDVN).
- Nữ sinh bỏ học lấy chồng, nhà trường bất lực (DT).
- Con làm thuê cho cha mẹ (VNN).
- Ngày đầu tới lớp, bé 4 tuổi bị cô giáo tát phù mặt (GDVN).
- 80% phụ nữ khoái “nhậu” khi mang thai (DV/TTXVN). Nghe mà sảng hồn.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Truyền thông hay những con kền kền – những tờ báo đua nhau “rỉa xác thối” từ những vụ án mạng, mà vụ Luyện mới đây là ghê tởm nhất (ĐĐK). – Tống Văn Công: VÌ SAO TỘI ÁC LÊN NGÔI? – (Viet-studies). “Tội ác tràn lan hiện nay không phải do ‘thiếu vách chắn trước cơn bốc đồng’, không phải ‘con dại, cái mang’, càng không phải ‘yếu tố cũ, lạc hậu chưa mất hẳn’, nó là sản phẩm mới đang sinh sôi hằng ngày do khủng hoảng văn hóa, đạo đức, nằm trong cuộc khủng hoảng toàn diện của xã hội Việt Nam, nguyên nhân chính là hệ thống chính trị không phù hợp với nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản hoang dã. Bài thuốc chữa duy nhất cho nó là dân chủ hóa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền với tam quyền phân lập.”
- Phải phạt thật nặng kẻ tung tin thất thiệt (DV). Chán cho ông tiến sĩ họ Đinh nầy, người ta hỏi “nguyên nhân” của nhiều tin đồn thì ổng nói loanh quanh. Hỏi nữa thì đổ tại “các blog cá nhân, diễn đàn… chẳng có sự kiểm soát nào cả, ai tung tin gì cũng được…”. Còn tình trạng bưng bít thông tin thì có phải chính là thủ phạm không?
- Danh sách các bạn đọc blog nguoibuongio ủng hộ hai cháu Thảo và Hiệp – (Người Buôn Gió). Đọc Trung Thu vắng mẹ. Theo tin của TTX Vỉa Hè có được, sáng nay một số blogger, “biểu tình viên” sẽ đi thăm hai cháu Thảo, Hiệp. Nên các anh công an có thể nghỉ xả hơi, không có biểu tình đâu.
- Chuyện ở Mỹ: Michelle Lê bị giết hay còn sống? (NLĐ).
- Kinh hoàng hơn mười thanh niên hiếp dâm một cô gái (GDVN).
- Bảo vệ môi trường: Dân phải được trao quyền nhiều hơn (PL).
- Đi bẫy “chuột tuyệt chủng 11 triệu năm” (LĐ) “Cái con mà họ nói tuyệt chủng chi đó, thì ra là con kà nệ khụng, xưa nay dân bản không biết hắn quý như răng nhưng vẫn thường bắt được và làm thịt ăn”.
20h15′:
- Tin đồn sóng thần, cả đảo Lý Sơn hoảng loạn (TN). – Người dân đảo Lý Sơn chạy trốn vì tin đồn sóng thần (SGTT).
- Bệnh vô cảm (CAND).”Từ những vô cảm trong cuộc sống thường ngày đó đến những vô cảm trừu tượng hơn nhưng tai hại hơn. Đó là vô cảm trước tội ác. Vô cảm trước sự tham lam ích kỷ. Vô cảm trước sự vô trách nhiệm với công việc mình phụ trách, trước xã hội của không ít người. ” THIẾU, những người biểu tình yêu nước từng dương khẩu hiệu: “Tổ quốc lâm nguy- Xin đừng vô cảm.
- 7 lần quy hoạch, Hà Nội vẫn chưa “hóa rồng”? (VnMedia).
- Mưa lũ gây nhiều thiệt hại (TN). – Mưa lớn liên tục nhiều ngày, ngập úng trên diện rộng (LĐ).
- Sốt dịch vụ ‘nhậu em út’ ở tỉnh lẻ (PLTP).
- Tận mục hộp bánh Trung thu giá 10 triệu đồng (PLTP). – Hộp bánh Trung thu giá 9.999.999 đồng (Dân Việt). Rõ ràng Trung thu là Tết của … các sếp. – Phát hiện đồ chơi giả trước Trung thu (24h). - Bánh Trung thu Trung Quốc: 8 năm không mốc (TP).
- 3 phương án cấm xe máy và những hiệu ứng (VnMedia).
- 10 ngày tước 800 bằng lái xe do dùng bia rượu (VnMedia). -NHƯNG Chưa kiềm chế được tai nạn trong tháng an toàn giao thông (Tin tức).
- Khóc cười với lông đuôi voi (TN).
- Bình Thuận: Cát thải từ mỏ titan tràn vào nhà dân (TTXVN).
- Miền Trung nhức nhối nạn phá rừng: Kỳ 2: Tan hoang những cánh rừng Quảng Nam (VOV).
- Hu hu Người Rục vẫn ăn… chuột “tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm” (Dân Việt)
- Diện tích băng ở Bắc Cực giảm mức thấp lịch sử (TTXVN).
QUỐC TẾ
- Đụng độ ở cứ địa của ông Gadhafi gây tử vong cho 3 người ở Libya (VOA). - Interpol phát lệnh bắt ông Gaddafi (NLĐ). - NATO không kích cứ địa của ông Gadhafi ở Libya (VOA).
- Tình trạng báo động tiếp tục tại Ai Cập – (BBC). - Người biểu tình tràn ngập trung tâm Cairo – (BBC). - Ai Cập : người biểu tình tấn công tòa đại sứ Israel – (RFI). - Ai Cập báo động cao sau vụ bạo động ở đại sứ quán Israel (VOA). – Đại sứ quán Israel tại Ai Cập bị tấn công (PL).
- Ben Laden từng âm mưu khủng bố nước Pháp – (RFI). =>
- Người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập đến Syria để thảo luận với TT Assad (VOA). - Đối lập Syria kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp chống đàn áp – (RFI).
- Khối G8 thảo luận về viện trợ sau những cuộc nổi dậy Mùa Xuân Ả Rập (VOA).
- Philippines xác nhận lực lượng không quân yếu kém nghiêm trọng – (RFI). “Với đội máy bay cũ kỹ và già nua, lực lượng không quân của Philippines không đủ khả năng đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia”.
- Venezuela phản đối các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ (VOA).
- TT Obama yêu cầu quốc hội chuẩn chi thêm 5,1 tỉ đô la cứu trợ thiên tai (VOA).
- Chìm tàu ở Trung Quốc làm 11 người chết, 3 người mất tích (VOA).
- Nhật yêu cầu Nga ngưng hành động khiêu khích (NLĐ).
- Bộ trưởng kinh tế Nhật từ chức vì những tuyên bố về Fukushima – (RFI). - Bộ trưởng Thương mại Nhật từ chức vì phát biểu thiếu tế nhị về vụ khủng hoảng Fukushima (VOA).
<- Rắc rối chuyện ân xá ông Thaksin (TN).
- Bốn Mùa Thay Lá… Uá – (Dainamax).
20h15′:
- Lãnh đạo mới của Libya tới Tripoli (NLĐ). – Guinea Bissau sẵn sàng “mở rộng vòng tay” đón ông Gaddafi tị nạn (DVT/RIA Novosti, AFP). – Quân Gaddafi đánh trả quyết liệt phe nổi dậy (VnMedia/AP, AFP, Reuters). – Libya sụp đổ đẩy cả thế giới tới bờ vực ‘Thế chiến’ thứ 3? (ĐV).
- Hy Lạp huy động 7 nghìn cảnh sát dẹp biểu tình (TT).
- Triều Tiên buộc máy bay quân sự Mỹ hạ cánh? (VnMedia).
- Báo Nhật ‘dạy khôn’ Trung Quốc? (ĐV).
* VTV1- Chào buổi sáng 10/9/2011. Sáng nay ngó trên VTV1, Chào buổi sáng, mục “Báo chí toàn cảnh”, không thấy có BTV Vũ Duy Hưng, con trai của “người nổi tiếng” Vũ Duy Thông, tác giả bài viết khét tiếng Cần nhận rõ những mưu đồ thâm độc, hiện đã có tới 631 phản hồi trên trang Ba Sàm này.
* RFA: + Sáng 10-09-2011
* RFI: 10-09-2011
142 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 11-09-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






nitendo games đã nói
nitendo games…
[...]Tin Chủ Nhật, 11-09-2011 « BA SÀM[...]…
Nintendo Game Online đã nói
Nintendo Game Online…
[...]Tin Chủ Nhật, 11-09-2011 « BA SÀM[...]…
Buy Guaranteed Facebook Fans đã nói
Super Website…
[...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]…
Thông Thương Binh đã nói
Sách đạo văn được đánh gia là xuất sắc ……Thế báo cáo của Đảng và chính phủ năm sau giống năm trươc, nhiệm kỳ sau giông nhiệm kỳ trước thì đánh giá thế nào cho viêc tự đạo văn này.
Tin Chủ Nhật, 11-09-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Rùa Tai đỏ đã nói
Mịa, cái bọn Mỹ đúng là giãy (MÃI KHÔNG) chết.
Năm nay là TRÒN 10 năm vụ khủng bố 11/9.
Vậy mà cái Bảo tàng tưởng niệm sự kiện này không khánh thành được, lại đế sang sang năm thì còn ý nghĩa mịa gì nữa.
Cắp sách sang Việt Nam mà học về “các công trình chào mừng” !
Lại Việt đã nói
Các bác bàn về Bóng đá mà lại không nhớ là ở xứ mình mọi thứ đều phải “chạy”,trừ Bóng đá đấy !
VFF đã nói
Ai báo bố thế. Không CHẠY thì 1 ông BÓNG RỔ sao lại về làm Chủ tịch Liên đoàn bóng ĐÁ được?
Khách đã nói
Ông Bóng rổ điều hành nền bóng đá VN thì cũng như ông Y tá điều hành nền kinh tế VN vậy? bê bết như nhau cả
Vinh20 đã nói
Trang vietnamnet.vn từ khonagr 17h chiều hôm nay khong thể truy cập nổi. Ai cho biết thông tin với
Khách đã nói
ĐƯỢC HAY KHÔNG CÚNG THẾ THÔI ! LÊN HỎI …
ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC í…
Khách đã nói
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=0&chitiet=38255&Style=1 (Truyền thông hay những con kền kền )
Cũng đừng trách các nhà báo lề phải, Ban tuyên giáo và bộ 4T không cho báo chí viết về thế sự, biểu tình chống xâm lăng, chủ quyền đất nước, nhân quyền, công lý,…những vấn đề chắc sẽ thu hút sự quan tâm của độc giả thì họ đành phải tập trung viết về cướp, hiếp, giết, sexy, khoe hàng,…vậy
Nhưng cũng là sự thật đáng buồn cho nền báo chí “cách mạng” VN hiện nay và cũng buồn cho sự xuống cấp về văn hóa, dân trí của người Việt hôm nay? Ai đã gây ra tình cảnh này?
Nền báo chí nào thì loại độc giả đó như các cụ nói “rau nào sâu đấy”
khách đã nói
Rất dễ dàng nhìn thấy đó là do tư tưởng mà ra , tư tưởng phải đi theo đường lối chỉ đạo ( trong nhờ đục chịu), ai không đi theo thì bị gán cho cái tội chống lại đường lối chỉ đạo
Song Kon đã nói
Báo : Pháp luật TPHCM
Giáo dục đại học ngoài công lập đang khủng hoảng?
- Bậc đại học là “đào tạo” chứ sao gọi là “giáo dục” , lạ nhỉ ??????
Sông Hồng đã nói
Chỉ bọn ngoài công lập thôi sao??????????????????????????????
SaiGon xưa đã nói
.
- HỮU THỈNH: Văn học phải được phóng lên từ bệ phóng dân tộc (Nguyễn Trọng Tạo).
***
Quý Ngài Hữu Thỉnh nói hay lắm :
…Do đó, quá trình hiện đại hoá văn học phải gắn liền với quá trình nhân đạo hoá đời sống và văn hoá hoá tâm hồn [trích]
Giá mà thực tế được như vậy chớ không phải những câu chữ bóng mượt mà sáo mòn “Rập khuôn -Định hướng “[sẳn] !
“Nghệ thuật vị Nhân Sinh ”
Mà “Nhân Sinh ” hiện nay -Thời này thì ..!
Khách đã nói
http://phapluattp.vn/250285p0c1013/sua-doi-hien-phap-1992-yeu-cau-cap-bach.htm (Nguyễn Phú Trọng)
Sửa là quyền các ông, hiện nay nhân dân chưa có quyền tham gia ý kiến. Nhưng các ông nhớ lưu ý tăng cường quyền lực cho vị Chủ tịch nước để Việt Nam có nguyên thủ quốc gia đúng nghĩa, Hiện nay thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tập trung quyền lực tối cao về mình, ông ta đang từng bước trở thành một nhà “độc tài” mới, điều này rất nguy hiểm cho đất nước (và cũng nguy hiểm cho ĐCS) vì không có người đối trọng
Giả sử thủ tướng Dũng có tầm vóc tài năng đạo đức như Lý Quang Diệu thì mặc dù là “độc tài” nhưng Việt Nam vẫn có thể phát triển như Singapore, nhưng rất tiếc tài năng và đạo đức của ông Dũng như thế nào thì các ông và nhân dân cũng thừa biết rồi…Mới 5 năm cầm quyền mà kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,… đã lụn bại, thử hỏi ông ta cầm quyền tuyệt đối trong 5,10, 15 năm nữa thì VN ra sao? chắc lùi về với Miến Điện do nhà thống tướng Than Shwe lãnh đạo, hoặc tệ hơn là các chế độ độc tại ở Châu Phi
Khách đã nói
Về vấn đề web mạo danh,trên hvaonline đã có ý kiến:
Nhân đây tôi “bật mí” cho các bạn một thông tin.
Trong bài viết đánh giá về tổ chức của STL (bao gồm chính bản thân STL và bộ phận lãnh đạo, hướng dẫn nó) trong topic này tôi có viết một câu:
Nếu ai đó nói về một vài công việc khác mà có thể STL đang làm, chúng ta có thể phải kinh ngạc về khôi lương công việc họ phải làm và thán phục về ý tưởng sâu xa, thâm hiểm của họ.
tại: http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/450/39641.hva#245191
Thì nay xin tiết lộ, câu viết này ám chỉ sự kiện sau:
http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/455316/Tran-lan-web-mao-danh-lanh-dao.html
Vào thời gian viết bài nói trên, tôi đã biết sư kiện này và đang tìm hiểu nó. Vì chưa tìm hiểu kỹ nên chưa thể thông báo.
Nay báo NLĐ và Tuổi trẻ online đã thông báo sự kiện, nên không còn gì là bí mật nữa. Tuy nhiên thực tế nghiêm trong và kinh hãi hơn thông tin trên báo nhiều.
http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/900/39641.hva;jsessionid=6C48FB3889A96A96BAFB1F1590DBC0FE#246850
Khách đã nói
Hình như trang BASAM bị hack rồi hay sao, tôi vào trực tiếp không được mà phải thông qua trang (www.bind2.com)
Ngamnguihuycan đã nói
Buồn…
Không đọc Ba Sàm nữa.
TQ ra vào Biển Đông như biển nhà, đưa người ồ ạt vào VN qua các công trình.
Hai bên cố lừa dối dân Việt Nam bằng những lời nói hữu hảo.
(Vậy mà dân ta vẫn vô tư)
Tăng cường bắt bớ người yêu nước.
“Đi về đâu hỡi… Khi trong lòng không chút nắng…”
Thông Thương Binh đã nói
Thời nay là thời thương mại lên ngôi, bán mua đều có lại quả %. Thông tin cho biêt các hơp đồng cua Malayssia mua xe tăng của Ba lan, máy bay của Nga đươc lại quả 30%, còn các hợp đòng giữa ta và Trung quôc đươc lại quả bao nhiêu? Xin đừng trách anh Ba..
Đấy la TƯ còn đia phương, ngành….ôi vô tội vạ.
Khách đã nói
Những kẻ gieo gió thì sẽ gặt bão, chuyện sắp đến có thể nhiều bất ngờ, tiền hung hậu kiết. “Đời gọi … biết bao lần”.
Cáo phó đã nói
Nước Mỹ sau biến cố 11-9-2001 đã có 1 bước ngoặt thay đổi đáng kể trong xã hội và đời sống người dân Mỹ. Còn ở Việt Nam ta thì sao? Cứ trước một khó khăn thì Đảng ta lại kêu gọi một cuộc cách mạng, sau mỗi cuộc cách mạng thì Đảng ta lại gọi là một bước ngoặt, sau nhiều bước ngoặt thì chúng ta lại trở về vị trí cũ. Chủ nghĩa xã hội muôn năm! Muôn năm!
Thông Thương Binh đã nói
Đơn xin trợ cấp-Bô xít .
Các cấp ủy Đang từ Trung ương đến Xã thôn lĩnh lương của Nhân dân mà không tháy cảm ơn, chỉ có nhờ ơn Đảng ma…nhân dan biết ơn Đảng.. Cho nên phải nói như ông Tống Văn Công, nhờ có lòng yêu nươc mà ta mới thăng đế quốc Mỹ Pháp, không còn một lý do nào khác.
Khách đã nói
Ông nội ngụy (Trương Duy Nhất)
—————————————–
Bị Nhồi sọ ngay từ nhỏ.
HỒ THƠM đã nói
- Thông điệp Cu Ba (Quê Choa).
————————————-
Từ ngày bác Triết về vui thú điền viên , Cu Ba hình như buồn bã nên bỏ luôn “canh gác” ( Không đánh với cối xay gió nữa , he he… ) , ngủ nghỉ cũng hợp lý nên khỏe ra , tình hình thay đổi nhiều . Hoan hô Cu Ba.
Còn cái bác Bắc Triều của ông con dòng họ Kim thì ui thui hết thuốc chữa , sâm Cao ly ngày uống 2 thang cũng bó tay , hu hu…
DzNT đã nói
Dù sao, nhìn gương Ga-Đa-phi các vị lãnh đạo Cu Ba cũng đã nhận thức được đúng – sai mà sửa lỗi. Không như bọn ngu muội vẫn nghĩ mình còn có ông anh láng giềng 16 – 4. Đúng là lú cả lũ!
Bóng tối đã nói
Là đọc giả thường xuyên của trang ABS tôi luôn mong rằng đối với ABS không giống như những người ” không mua được tiền ít thì mua bằng nhiều tiền. Không thích địa vị thấp bé thì cho một địa vị cao hơn”
Tri ân
Văn Bá Xuân đã nói
CHỐNG LẠM PHÁT BẰNG CÁCH ” BÓP ” NGƯỜI NGHÈO ?
Chả hiểu bằng cách nào mà nước ta vươn lên đứng nhất Châu Á, nhì Thế giới về lạm phát ?
Mình là người dân bình thường và lúc này mình thấy cuộc sống cũng …bình thường. Không biết lạm phát nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hiện tại ? Nói chung là mình rất mù mờ về lạm phát ! Chỉ biết hiện nay có 2 vùng có dân đói là Thanh Hóa , Quảng Nam và chính quyền đã kịp thời hỗ trợ. Tuy nhiên vừa rồi nghe ông Thống đốc Bình loan về việc cách chức những quan ngân hàng nào huy động vốn vượt 14% thì mình hơi ngờ ngợ…
Vàng thì lên giá kinh khủng ! Vàng Thế giới lên như hiện nay thì mình nghi nước Mỹ in tiền bơm vào nền kinh tế Mỹ. Vàng nước mình lên theo nhưng tiền đồng, tiền Đô cũng không chênh lệch gì so với trước. Có lẽ mấy ông của nước mình “bám” theo Đô nên biết đâu đây là chính sách hay !
Có điều người nghèo, người công nhân tiết kiệm chi tiêu giờ không thể mua vàng được nữa vì vậy quay sang gởi tiết kiệm. Nhưng tiền gởi thì quá thấp so với tiền cho vay của các ngân hàng.
Có việc gì thì người dân phải đi vay thì lãi suất cao chót vót. Mà đâu dễ gì được vay. Phải thủ tục này nọ…vv
Rốt cuộc mấy anh ngân hàng này giống như mấy anh chủ tiệm cầm đồ. Ai chịu thiệt đây ?
- Chỉ có mấy người nghèo !
Có thể lúc này ông Bình muốn người nghèo ăn tiêu nhiều hơn, mua hàng hóa nhiều hơn, phung phí nhiều hơn. Có như thế thì tỉ lệ lạm phát mới giảm. Nói rõ là muốn lạm phát giảm chỉ chăm chú vào người nghèo !. Đúng là đầu óc nhỏ hẹp so với tầm vóc Quốc gia.
Tại sao chúng ta không biết lợi dụng cơ hội lúc này ?
Châu Âu, Nhật, Trung Quốc đang ” giãy dụa ” với chính sách tiền tệ của Mỹ . Đây là cơ hội để xuất khẩu lao động, hàng hóa vào các nước này. Không huy động Đô mà quay sang huy động Yên, EUS, Nhân dân tệ đầu tư sản xuất trong nước.
Thiết nghĩ luật Nhân Quả thời nào cũng đúng. Anh mà ” bóp ” người nghèo thì càng nghèo thêm.
Chín Đờn Cò đã nói
Sau màn kinh lý được tiếp đãi trọng thể, Đái ra về nói, xong rồi ngộ đã Lobby xong.
Cuộc vận động hành lang mở đường cho con tàu mang tên Quỳnh Phú Hoa Ngư trọng tải 1000 tấn thành công tốt đẹp, và bây giờ nó đang ở vùng Trường sa của VN nuôi trồng và đánh bắt hải sản , cùng với 500 tàu cá đánh bắt thường xuyên, tự nhiên như ở ao nhà.
Phó soái nhà ta cũng sang Tàu cầu kiến cái giống gì không ai biết, chỉ thấy tình hính bị xâm lấn đang phát triển và những người biểu tình phản đối Khựa bị khủng bố ngày càng công khai, ác liệt, bằng mọi chiêu thức giông giống của Tàu.
Tụi Khựa khôn thiệt. Bịt mồm, trói chân tay xong mới uýnh, nên chưa thấy chị Nga lên TV ca bài Việt Nam có bằng chứng, rằng thì là Hoàng, Trường sa là của VN…
Trúc Giang đã nói
HỮU THỈNH: Văn học phải được phóng lên từ bệ phóng dân tộc (Nguyễn Trọng Tạo).
Bác Nguyễn Trọng Tạo mới được đề cử giải Hồ Chí Minh. hèn chi bác lại “tôn vinh” Hữu Thỉnh lên thế này. Mời bác vào lethieunhon coi thien hạ vạch trần tính “bốc thơm lớp trẻ” qua bài diễn văn khai mạc này. Buồn cho hai bác thật ! Buồn như con…chuồn chuồn
Khách đã nói
Phương pháp chống béo phì thật hiệu quả
CHẠY
Béo phì là một vấn nạn của nước Mỹ. Trên các tuyến tàu điện ngầm của thành phố New York, những dãy ghế màu vàng viền trắng chia ô cho mỗi hành khách đã dần được thay thế bằng dãy ghế một màu xanh dương. Những hành khách “quá khổ” không còn cảm giác áy náy khi chiếm hơn một ghế hay ngồi lấn sang ô của người bên cạnh.
Bữa ăn trong trường phổ thông cũng được các chuyên gia dinh dưỡng theo dõi sát sao. Nhiều gia đình chỉ cho phép con cái ăn sô-cô-la và uống nước ngọt có ga mỗi tuần từ một đến hai lần.
Khi được phóng viên nước ngoài hỏi về bí quyết thành công trong việc khống chế tỷ lệ béo phì của người Việt, một quan chức nước nhà tiết lộ: “môn điền kinh – CHẠY”.
Lúc nhỏ, lo chạy trường chuyên, trường chuẩn Quốc gia. Chạy vào lớp “chọn”, chạy cô dạy văn hay, chạy thầy dạy toán giỏi”. Chạy vào “đội tuyển”, chạy “giải Quốc gia”. Học ở trường, học ở nhà thầy cô, học ở các lò luyện thi, học ở các nhà văn hóa, câu lạc bộ. Chạy sô đi học.
Vào đại học, lại tiếp tục chạy điểm. Chạy tập thể, chạy cá nhân. Trước mỗi kỳ thi, trên các nẻo đường đến nhà thầy cô, sinh viên chen chân nhau chạy.
Tân cử nhân chạy việc, chạy “biên chế”. Cán bộ chạy bằng cấp để “chuẩn hóa”. Giảng viên chạy học hàm, học vị. Quan chức chạy quyền, nhà đầu tư chạy vốn vay, doanh nghiệp chạy dự án…
Hành trang mang theo trong mỗi cuộc đua là phong bì, thẻ hội viên sân golf, thẻ câu lạc bộ thẩm mỹ, cặp vé du lịch nước ngoài miễn phí, học bổng cho con cái lãnh đạo cấp cao, vân vân và vân vân… Mỗi người dân là một vận động viên, cả nước là một đường đua bất tận.
http://vn.360plus.yahoo.com/thanhchung-jolicoeur
Việt đã nói
Các môn thể thao nổi tiếng TG của VN
- Chọc gậy bánh xe
- Ném đá giấu tay
- Đánh bùn sang ao
Thành Ca đã nói
Thiếu môn “bóng đá”: đá đi đá lại
minhnhi đã nói
-Chạy tội
-Chạy chức
Lệ Mai đã nói
Cán bộ về hưu của Việt Nam chất vấn thái độ của nhà nước Việt Nam về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (TTXVA)
Đề nghị TTXVA kiểm tra lại bản dịch. Chắc là người đánh máy nhầm nên toàn gọi ông Vịnh là Thủ tướng (thủ tướng quốc phòng). Xin đánh máy đúng lại là thứ trưởng bộ quốc phòng hoặc khi bản tiếng Anh dùng từ General thì là vị tướng ạ, không phải là thủ tướng.
Xin cám ơn
Dân Việt đã nói
“ÔNG PHAN TRỌNG KHANG BỊ CÔNG AN TỪ LIÊM KHỞI TỐ VỀ HÀNH VI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ”
những từ này đã tạo điều kiện cho người có danh nghĩa bảo vệ an ninh, trật tự cho nhân dân biến thành :
” MỘT LŨ KIÊU BINH”
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Này ông Trần Gia Thái, ông kêu gọi những quần chúng “yêu nước chân chính” trong các phóng sự của ông có hành động phản đối chính quyền Bắc Kinh “xâm phạm chủ quyền” như báo Thanh Niên đi chớ ông. Chúng tôi đang muốn xem các vị tổ chức quy củ thì nó như thế nào để còn học tập chứ cứ tự phát mãi rồi bị ông quy chụp “bị các lực lượng thù địch lợi dụng” thì mệt lắm. Với lại bọn tôi yêu nước thế thôi, giờ đến lượt các ông và các anh an ninh nhé kẻo lại cho là tranh mất phần yêu nước của các ông. Bọn tôi phản đối bọn Khựa xâm lấn đủ rồi. Giờ chúng tôi có quyền xem các ông thi đấu như thế nào, liệu có bằng bọn tôi không nhé. Chủ nhật tới mà các ông không có hành động gì thì cho bà con biết ông nhé. Mong sớm được thấy màn trình diễn của các ông.
Khách đã nói
Điện tín của Wikileaks tiết lộ ngày 30/08/2011
…”Tô Huy Rứa là ví dụ cụ thể của ‘lực lượng nòng cốt về tư tưởng,’ là những nhân vật thành viên của nhóm quyền lực trung tâm Hà Nội, chiếm được quyền lực thông qua kiến thức và tư tưởng/tuyên truyền Ðảng hơn là kinh qua các vị trí đứng đầu các tỉnh hoặc bộ”…
Quá đúng, Tô Huy Rứa chiếm được quyền lực thông qua kiến thức về tư tưởng/tuyên truyền hơn là kinh các vị trí đứng đầu các tỉnh hoặc bộ. Nhớ thời Tô Huy Rứa được TW bổ nhiệm làm Bí thư Hải Phòng bị cánh quan chức HP cô lập đe dọa đến độ phải chuyển vào Bộ tư lệnh Hải quân vùng 1 sống, không dám ở tại nhà khách Tỉnh ủy. Ngồi xe hơi đi lại trên đường phố HP còn bị xe khác chủ động đâm vào dằn mặt,…chịu không nổi Rứa đành phải xin về gấp TW
Khách đã nói
Đọc bản dịch “Sống với Việt Nam – Blog, bất đồng chính kiến, Trung Quốc: Khi chế độ lo sợ”, có vài nhận xét:
1) Hai tác giả P.Papin và L.Passicousset nhận định rất đúng. Các phong trào đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, đa đảng trước đây và hiện nay không phải là mối đe dọa cho chế độ CSVN với hệ thống chính trị-mạng lưới an ninh dày đặc
2) Sự nhu nhược, phụ thuộc, nhượng bộ về chủ quyền đất nước trước TQ đã tạo cơ hội cho phong trào yêu nước-chủ nghĩa dân tộc của mọi tầng lớp, lứa tuổi, vùng miền trỗi dậy. Cùng chung một lý lưởng, phong trào này sẽ chống lại chính sách của chế độ trước TQ và đồng thời cũng sẽ chống lại luôn chế độ này (chắc chắc là chống vì chế độ không thể thay đổi chính sách do đã nhúng chàm với TQ rồi)
3) Từ phong trào yêu nước mới này sẽ hình thành lực lượng đối lập với chính quyền, các chính đảng Dân tộc sẽ từng bước ra đời đối lập với ĐCS hiện nay, đây chính là điều chế độ lo sợ nhất đúng như câu nhận xét của 2 tác giả “Khi chế độ lo sợ”
Lại Việt đã nói
Tôi chọn thời điểm này để chúc mừng“BaSàm”sang tuổi thứ5,bởi lẽ,10 năm trước nhân loại đã nhận ra một trong những cái ác lớn nhất của thời đại:Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan..“BaSàm”và ông anh cả là“Tiếu lâm chính trị”đã ra đời trong hoàn cảnh mà nhân dân bị bưng bít thông tin,bị lừa bịp.“BaSàm”và các anh của mình được ra đời do sự giao hòa giữa khí thiêng của TrờiĐất(cha)và Những nhà trí thức chân chính(mẹ),vì vậy,tôi chúc“BaSàm”luôn tồn tại để góp phần chống lại những cái ác,cho đến khi:
“BaSàm”của ta khi lịm đi không còn sống nữa Sẽ để lại trên đời rực rỡ có Tình yêu !
talawas đã nói
Góp ý bản dịch
“Rumors have been flying for months” nên dịch là “Các lời đồn đãi đã lan truyền trong nhiều tháng”
ntq2864 đã nói
Gởi anh BS để cho người việt hải ngoại biết mà đề phòng :
Đồng Bào Hải Ngoại nên cảnh giác những cánh tay dài csVN
http://www.tuoitreyeunuoc.com/index/6450
Khách đã nói
có gì đáng tin, mấy bản copy này tôi tự sản xuất cũng được. Nhảm nhí !
Khách đã nói
Vẹt gộc nói:
10/09/2011 lúc 22:01
Các chính khách nước ngoài làm chính
trị rất chuyên nghiệp. Ngoài các vấn
đề chính trị , họ thường được trang bị
ngôn ngữ, văn hoá của nứơc mà họ sẽ
tới làm việc .
Vậy nên ông Đại sứ Mỹ có thể đã có
một số vốn liếng tiếng Việt rồi. Chắc
chắn ông ấy sẽ giỏi tiếng Việt sớm
thôi. Ông Sang và các chính khách của ta nên học tập họ…
—————-
Làm sao học tập theo họ được khi nhân viên, cán bộ dưới tay các Đại sứ VN ở nước ngoài đa số là dân buôn lậu từ ngà voi, sừng tê giác -kể cả hàng quốc cấm- hoặc nhận chuyển đô la lậu.
azic nexim đã nói
VN luôn có đậm đà bàn sắc…dân + tộc, mẹ kiếp, các nước không học được, chứ không được nói ngược, coi chừng theo đuôi bọn chống phá, diễn biến hết đó nghe !
Đi làm nhân viên các SQ VN ở nước ngoài, tiêu chuần đầu tiên là tiêu chuần BẰNG LÒNG . tiêu chuẩn này tổng hợp HÀI HÒA cả yếu tố tư tưởng (vô hinh) và yếu tổ vật chất (hữu hình) một cách tổng hòa va biến ảo khôn lường. Đó cũng là nguyên tắc chung trong việc lựa chọn người LĐ ở quốc gia lạm phát thứ nhì thế giới, thứ nhất châu Á hiện nay!
SaiGon xưa đã nói
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
[Bị bầu Kiên ‘tố’, trọng tài Nguyễn Văn Mùi ‘phản pháo’ (GDVN).]
Bạn tin ai?
Tổng số lượng đã gửi: 71
Lựa chọn Tỷ lệ
Tin bầu Kiên
98,59%
Tin ông Nguyễn Văn Mùi
1,41%
Đóng cửa sổ
Heheh…Quả là hơn 98 phần chăm Nhân Dân hông tin những gì …nói !
Vietnam Hanhdong đã nói
Dân Việt Có Hèn Không?
Thật không thú vị gì khi viết những giòng này. Nhưng tôi quyết định viết, dù có thể làm buồn lòng nhiều người, cả những người đã và đang hy sinh cho sự tồn vong của nước Việt.
Trước hết xin lan man về quá khứ.
Hồi nhỏ mỗi lần đến giờ Việt sử tôi thích lắm vì môn sử lý thú, tương đối dễ, chỉ cần thuộc bài mà chẳng phải suy nghĩ nhiều như các môn khoa học tự nhiên. Trong giờ sử, tôi say sưa nghe thầy cô kể về các tấm gương bất khuất, các chiến công oai hùng của tiền nhân. Thật là hãnh diện dân tộc mình là con Rồng cháu Tiên, là bộ tộc duy nhất trong Bách Việt còn tồn tại trước họa đồng hóa của người Hán. Dân Việt yêu nước, anh hùng, can đảm, bất khuất. cần cù, hy sinh… Tưởng như trên thế giới này không có giống dân nào sánh kịp dân ta.
Đọc tiếp tại link : http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/09/dan-viet-co-hen-khong.html
Khách đã nói
Bài viết hay quá, nhưng câu trả lời lại nằm trong một câu hỏi khác là:
* Dân Việt bây giờ có dám “đồng lòng cùng đi, HY SINH tiếc gì xương máu” và “vì quê hương chiến đấu không ngừng” hay không?
Có lẽ không có dân tộc nào là “hèn”, mà chỉ có dân tộc “không dám hy sinh” mà thôi. Khi không dám hy sinh thì một chút vị kỷ hay khiếp nhược cũng đủ hình thành tính cách hèn. Đáng mừng là đang dần ngày càng nhiều những “Tôi đã hết HÈN” trên khắp đất nước Việt Nam này.
CháuNgoanBácHù đã nói
Vâng, có lẽ không có dân tộc nào hèn, chỉ có những dân tộc bị chính “đồng bào” tự nhận là “TINH HOA của DÂN TỘC” bằng mọi thủ đoạn làm cho HÈN đi.
Họ “quyết tâm” dập tắt lòng yêu nước của dân chúng. Bất hạnh thay.
Khach đã nói
Còn 2 bộ tộc trong Bách Việt tồn tại là Lạc Việt và Âu Việt. Lạc Việt của vua Hùng, dựng lên nhà nước Văn lang. Âu Việt của Thục Phán. Thục Phán An dương vương sau này thôn tính Văn lang lập nên nhà nước Âu Lạc.
Khách đã nói
Khách nói:
11/09/2011 lúc 08:14
Wiki Leaks: “…trong thương vụ mua
xe tăng Ba Lan T91 và máy bay SU-30
của Nga, mức hoa hồng là30% cho
các quan chức và công chức liên quan”
Cứ mỗi tỷ đô là đút túi 300 triệu đô thì
các Tướng quân nước Vệ nhà Sản tiêu
gì cho hết! Chỉ khổ dân đen thôi…
—————–
Nếu Hoa Kỳ chịu bán vũ khí cho VN, mấy sếp có hưởng được %? Chắc chắn có, nhưng % không đến từ Hoa Kỳ mà đến từ khựa vì khựa sẽ mua lại những vũ khí tối tân của Hoa Kỳ bán cho VN, để làm gì? Xin thưa, khựa là vua ăn cắp công nghệ các nước có nền KHKT hàng đầu thế giới để SX hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng. Do đó, nước nào mà mua súng dỏm do khựa SX trang bị cho QĐ có ngày mất nước. Hehe, đạo quân tinh nhuệ đến đâu mà được trang bị vũ khí dỏm thì chỉ có từ chết đến bị thương.
40 kg đã nói
VN mua vũ khí,
Tầu mua quan, không phải tài,
cùng MUA,
XEM AI HƠN AI ?
……!!!
aladin đã nói
Chẳng hiểu tiêu chuẩn bệnh viện VN là gì
Từ ÔNG bảo vệ đến BỘ trưởng Y tế đi vào phòng bệnh nhân không mặc áo Blu trắng cho thấy cực kỳ kém chuyên nghiệp ở bệnh viện TW và công tác vệ sinh an toàn cực kém. Phòng bệnh nhân phải ưu tiên thấy đoàn đoàn lớp lớp vào , bảo vệ đeo cả thiết bị ở lưng để vào bắt bệnh nhân à
http://phim.thegioisextoy.com/2011/09/video-clip-ba-bo-truong-bo-y-te-en-tham.html
Trần Hà Thanh đã nói
Đọc “Giấc mơ Vũ”.
Rút kinh nghiệm là nếu có kiện ai đó, thì nên kiện người quân tử, chẳng nên kiện thằng tiểu nhân.
NôngDân đã nói
+ Nông dân tôi không biết, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) là nhóm có ảnh hưởng như thế nào tới chính sách tài chính tiền tệ Việt Nam, nhưng theo “Tâm thư gửi Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN” của nhóm này. Nông dân nhận thấy họ đang mong muốn, một người đã nhiều năm là nghề giáo và một người đã từng là sinh viên giỏi toán trở thành kẻ “đẽo cày giữa đường”.
- Thứ nhất : Về thị trường chứng khoán, ai cũng hiểu đây là công cụ khuyến khích người dân và các tổ chức kinh tế sử dụng nguồn vốn tiết kiệm vào đầu tư. Ngược lại nó là phương tiện huy động vốn ổn định cho các doanh nghiệp, sự phát triển lành mạnh của nó có thể còn góp phần làm giảm áp lực lạm phát. Nhưng tất cả các lợi ích này không tồn tại ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Vì:
Giả dối, lừa gạt, hối lộ, đút nót, từ việc đăng ký lên sàn, bán khống cổ phiếp cho tới sử dụng số vốn huy động được, tiếp đến thuê đội lái đánh lên, tạo nhóm đầu tư cấu kết với nhau, mua bán nội dán, đưa ra con số ảo nhằm lừa gạt người mua và cổ đông nhẹ dạ,… Thế mà VAFI muốn chặn các công cụ bảo tòa tài sản khác của dân chúng để đổ tiền sang chơi chứng khoán. Bộ tài chính không cần tìm hiểu đâu xa cứ cho thanh tra, kiểm toán “Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước” đã mất bao nhiêu từ khi nhập cuộc vào thị trường này.
- Thứ 2: Về Vàng, đây là kim loại hiếm, đặt biệt cả về lý tính và hóa tính của nó. Nó là hàng hóa khi ở dạng trang sức, hoặc các sản phẩm công nghiệp (ví dụ nếu sử dụng vàng làm mạch in người ta có thể tạo được máy tính siêu tốc )… Nó sẽ chuyển về dạng tiền tệ đặc biệt với chi phí nhỏ nhất ,với việc phân kim nâng hàm lượng, đổ khuôn, dập nhãn là có thể trao đổi lấy các hàng hóa dịch vụ khác ở bất kỳ quốc gia nào. Kinh tế phát triển hay suy thoái nhưng giá trị của nó hầu như không thay đổi.
Thế mà hội VAFI lại muốn cấm người dân sở hữu loại hàng hóa, tiền tệ quan trọng này, khuyên nhà nước thu mua của dân sau đó để chuyển đổi sang ngoại tệ mạnh thì có thể thu được tới 15 tỷ USD. Khi đó Nhà nước sẽ phải in thêm bao trăm ngàn tỷ đồng để mua lượng vàng này, hay “tịch thu” để tránh lạm phát?.
Đã hòa nhập kinh tế phải chấp nhận Vàng biến động theo thị trường thế giới, chứ cấm cản hoặc đem tí vàng ra xí xớn gọi là bình ổn giá, người ta cho là một lũ lẩm cẩm.
- Thứ 3: Đến bây giờ rồi mà nhóm VAFI muốn Cắt giảm 15-20% ngân hàng cổ phần? bằng việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể nhất là quốc hữu hóa để các ngân hàng cổ phần nhà nước thâu tóm. Nếu các ngân hàng cổ phần thực sự khỏe mạnh họ sẽ tự phát triển, chỉ có các ngâng hàng thực sự đã chết mới muốn có giải pháp này, vì đây là nơi đổ nợ cho nhà nước mà thực chất là cho toàn dân. Các ngân hàng cũng là các doanh nghiệp phải để nó phá sản, hoặc ép nó phá sản khi trong nó đang tiềm ẩn những nguy cơ lớn cho nền kinh tế.
+ Tóm lại : Mọi chính sách tài chính, tiền tệ phải hướng đến một nền sản xuất, tiêu dùng lành mạnh, tránh tổn hại tới đời sống của mọi người dân. VAFI là Hội nghề nghiệp, hay đang đại diện cho nhóm lợi ích nào?, Ai biết chia xẻ cùng Nông dân tôi với?.
nicecowboy đã nói
- về thị trường chứng khoán, đồng ý với bạn. Theo lý thuyết thì TTCK là kênh huy động vốn tích cực trong dân, từ đó là nguồn lực cung cấp tài chính mạnh cho các nhà kinh doanh cần vốn (bên cạnh hệ thống ngân hàng) vừa có lợi cho người đầu tư CK, vừa có lợi cho đơn vị phát hành chứng khoán (không bị thông qua trung gian ngân hàng đứng giữa lấy lời khi lấy tiền huy động của dân để cho người cần vốn vay lại). Tuy nhiên, với hiện trạng VN ngày nay, TTCK hoàn toàn không lành mạnh, bị méo mó bởi nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, nếu ai nghe lời mấy ông Hiệp hội VAFI này mà tham gia vào cái “sòng bạc vĩ mô hợp pháp” này thì là …. bán lúa giống !
- về vàng : các ông VAFI đứng trên quan điểm vì ích lợi cho các nhà tư bản tài chính, và theo quan điểm điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước. Tuy nhiên, điều này lại có thể mâu thuẫn với lợi ích cá nhân người dân, nhất là trong tình hình lạm phát cao, khủng hoảng kinh tế như lúc này. Việc bảo toàn vốn là ưu tiên của người dân, và là quyền của dân. Nhà nuoc có thể động viên, khuyến khích dân để huy động vàng vì lợi ích chung . Nhưng không thể dùng mệnh lệnh, biện pháp hành chính để tước đoạt quyền này (kiểu như kết hối một thời ngoại tệ của các đơn vị kinh doanh). Hơn nữa, trong quá khứ nhà nước đã từng có những biện pháp hành chính tương tự trong quản lý kinh tế (tịch thu, trưng thu, trưng dụng, đổi tiền…) nên không thể nào trách được người dân phải cẩn thận và không dám “giao trứng cho ác”
- việc giảm bớt các ngân hàng yếu kém , theo tôi, đúng là việc nên làm, bằng cách cho sáp nhập, hợp nhất, hoặc nhà nước sẽ góp vốn cổ phần vào đó. Chứ không thể để nó sụp đổ, phá sản và sẽ có tác động domino đến cả hệ thống, Tuy nhiên bạn Nông dân nói chưa chính xác lắm : không thể có chuyện quốc hửu hóa các ngân hàng (mà thực ra là ngược lại : các ngân hàng quóc doanh đang trong quá trình cổ phần hóa, hoặc trở thành TNHH một thành viên), mà chỉ là việc nhà nước góp vốn vào ngân hàng yếu để trở thành một cổ đông, và nâng nó lên. Ngoài ra còn nên lưu ý chỗ này : không có khái niệm ngân hàng cổ phần nhà nước.
- Cuối cùng, Nông dân hỏi là đã trả lời rồi đó : VAFI đại diện cho ai ? đông đảo người dân, hay nhóm lợi ích nào… Cái tên của nó và những việc làm, kiến nghị của nó từ trước đến nay rất rõ ràng : nó là hiệp hội của những nhà đầu tư tài chính, lãnh đạo của nó phải là những đại gia tư bản tài chính cở bự, do đó nó phục vụ cho lợi ích nhóm này là đương nhiên. Nên nhớ đầu tư tai chính, hiện nay ở VN chủ yếu là ngân hàng, chứng khoán (vì thế VAFI không phải là hiệp hội, đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác).
Vậy đừng lạ gì khi VAFI luôn kêu gọi, kiến nghị có lợi cho các nhà đầu tư chứng khoán và ngân hàng !
P/S : ah quên, tại sao nhà nước lại sợ một ngân hàng sụp đổ, dù nó rất kém ? Một anh sụp, thì do tâm lý người dân gửi tiền ở các NH khác cũng không an tâm, rút hết tiên về, tất cả ngân hàng làm sao có đủ sức thanh khoản cùng lúc, cho dù NHNhà nước có hỗ trợ (in thêm tiền ra như giấy để chi trả, thì lạm phát càng cao, tiền như giấy vụn….). Hệ thống ngân hàng sụp đổ, thì nền kinh tế sụp đổ. dẫn đến bất ổn xã hội và có khi thay đổi cả một chính phủ, thậm chí cả một hệ thống chính trị.
Bởi thế, người ta mới nói ngân hàng là xương sống của nền kinh tế. Các quốc gia thù địch nhau có thể chỉ lợi dụng một ngân hàng tương đối lớn nhưng quản lý yếu kém, họ tập trung đánh sụp đổ ngân hàng đó : nhiều khoản vay xấu, không thanh khoản kịp thời… Ngân hàng đó sụp kéo theo cả hệ thống ngân hàng sụp, nền kinh tế khủng hoảng trầm trọng, và chính phủ đó hay nhà nước đó có thể bị đi tong luôn ! Đây là bài học đơn giản, nhưng quan trọng, và cho đến nay vẫn còn hiệu quả.
TungDao đã nói
Trong còm của Nicecowboy tôi chú ý đến :
1/ “…nhà nước đã từng có những biện pháp hành chính… trong quản lý kinh tế…” .
Hiện nay Chính phủ có quá nhiều mệnh lệnh hành chính trong điều hành kinh tế.
Chống lạm phát, hay điều hành kinh tế phải bằng những biện pháp kinh tế. Chỉ ở những trường hợp cấp bách thì mới áp dụng biện pháp hành chính, vì nó hầu như không có kết quả, mà chỉ đẻ ra tiêu cực.
2/về các NHTM nhỏ, hiện các NH này bị áp lực về lãi suất huy động 14% , dẫu rằng NHNN có tái cấp vốn vẫn bên bờ vực phá sản vì quy định 14% khi lạm phát 20,8%. Ai sẽ gửi tiền vào các NH nhỏ này?.
Ô.Dũng và Ông Giàu đã sai lầm khi tạo sốc cho nền kinh tế bằng một chuỗi các hành động :
1/NQ11 -> phá giá tiềng đồng hơn 9% -> thắt chặt tiền tệ làm nền kinh tế trước đó khuyến khích tiêu dùng, đầu tư công chiếm hơn 40% GDP bị mất đà đột ngột và hậu quả : lãi suất tăng cao ->DN cắt giảm chi phí, sản xuất ->giá hàng hoá tăng cao ->lạm phát tăng.
Sai lầm sẽ tiếp tục nếu thực hiện theo bài của Ô.Bình :
Bằng mệnh lệnh hành chính :
1/Trần huy động 14% với mục đích kéo lãi cho vay xuống 17~19%.
2/Tăng tính thanh khoản tiền đồng lên 7% vào tháng 09 và có khả năng lên đến 12~15% vào cuối năm 2011 qua các kênh bơm vốn vào thị trường.
Các DN sản xuất sẽ vay vốn để giãi cứu các móm nợ từ tháng 04 đến nay khi lãi suất tăng cao + lạm phát đang cao trên 20% + tiền đồng dồi dào ->lạm phát sẽ tiếp tục tăng.
Về vàng, thực chất hiện nay vàng trong dân khó có thể huy động vì vàng đã trở thành hàng hoá và nó cần có một thị trường. Mọi biện pháp hành chính sẽ không thực hiện được ngoài việc cho CA đến từng nhà cướp của dân, tiệm vàng hoặc DN kinh doanh vàng vì trước đó Chính phủ đã dùng biện pháp hành chính xoá sổ sàn vàng, không cho kinh doanh vàng miếng, …và gần đây là cho xuất khẩu một lượng lớn vàng làm thất thoát hàng chục triệu dola. Dân, DN không tin Nhà nước về việc này.
aladin đã nói
Bà bộ trưởng bộ y tế định dùng thủ đoạn đánh bóng bản thân bằng cách đến thăm cháu bé nạn nhân vụ cướp tiệm vàng tại bắc giang nhưng bị gia đình xua đuổi như chó. Thật nhục mặt cho cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam, không biết xấu hổ
Bình Loạn Viên đã nói
Bệnh viện phải có trách nhiệm với các bệnh nhân, nhân viên an ninh phải bảo vệ sự an toàn của bệnh nhân. Khi người nhà của bệnh nhân (đại diện cho bệnh nhân vị thành niên đang điều trị) không muốn người lạ gặp thì bệnh viện phải tôn trọng ý muốn đó. Có vẻ như mấy tay bảo vệ ép người nhà bệnh nhân một cách thô bạo để cho đoàn vào thăm cháu bé.
Cháu bé này đang đau đớn cả thể xác và tâm hồn, việc có nhiều người lạ đến thăm có thể ảnh hưởng xấu đến cháu bé. Tôi không hiểu bà bộ trưởng nghĩ gì mà lại đến thăm cháu bé mà không hỏi ý kiến của gia đình cháu trong tình huống như thế.
Có vẻ như bà Bộ trưởng Y tế này đang đi theo vết xe đổ của ông cựu Bộ trưởng Giáo dục Nguyên Thiện Nhân, PR bản thân. Đây là một chiêu PR cực kỳ ngu ngốc. Người dân bây giờ không dễ bị lừa đâu.
Bộ Y tế, bệnh viện biết điều thì nên xin lỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Quá nhục mặt, nghe thấy người nhà người ta nói gì chưa? Cứ thích thì xông vào thăm và chụp ảnh, quay phim à? Nhục cả lũ.
XÃ HỘI NHIỄU NHƯƠNG đã nói
Bà này ứng xử kém quá!
Trong tình huống như vậy mà chả biết nói năn gì, chỉ biết đứng lơ ngơ, lớ ngớ. Vậy mà gọi là đến thăm à? Hiếu kỳ đến xem à?
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Cái bà bộ trưởng này thật trơ trẽn quá, tự nhiên nổi hứng đến thăm ko hỏi trước, ko có sự cho phép của người nhà, nên kiện bà này ko đây? Người ta gọi cái hạng người này là cái loại khách không mời mà tới, đã thế thì đi 1 mình thôi, đằng này còn đem theo 1 đám lâu la chỉ chực xâu xé, ăn thịt người khác-đó là đám phóng viên báo chí ngồng cải chết tiệt, vô tích sự… Ông giám đốc bệnh viện này cũng thật ác độc, dã man còn đâu lương y như từ mẫu, khi người nhà bệnh nhân đã yêu cầu như thế rồi mà còn vào đó ăn nói trơ trẽn ko biết xấu xa là gì nữa. Thật phẫn nộ quá cơ …
hanh nguyen đã nói
Chị này cũng là một phụ nữ, tội nghiệp cho chị người muốn tạo nên ” dấu ấn”, đây là một cách tạo dấu ấn thành công nhất ” dấu ấn phản cảm”
Victor007 đã nói
Bộ trưởng đi thăm bệnh nhân mà kéo cả đoàn tùy tùng cả mấy chục người đi theo, rồi chụp ảnh quay phim lia lịa như thế, nói xin lỗi, đến bố mẹ cháu sống lại cũng sợ khiếp vía chứ nói gì đến cháu đang trong tình trạng như thế. Nếu BT cứ âm thầm đến một mình, tận tình thăm hỏi, tôi nghĩ chắc người nhà bệnh nhân đã không phản ứng vậy.
Long A đã nói
Bà BT mới này kém hiểu biết quá ! Cứ tưởng mang cái danh Bộ trưởng ngành Y đi thăm bệnh nhân, là được bệnh nhân “biết ơn” như thời xưa bao cấp chăng ?
Bị đuổi như đuổi tà, còn đứng đực mặt ra. Chẳng biết sau này ngành Y tế VN có tiến bộ hơn so với người tiền nhiệm không nữa ? (hy vọng không tiến như kiểu moonwalk). Mong là đừng chữa ngượng như cách nói : đi thăm bệnh nhân cũng như là “tầm phào, truyền miệng thôi”.
buncuoiwa đã nói
Tuyệt cú mèo!Chắc bà bộ trưởng hi vọng được đón nhận câu nói:”Ơn đảng ơn chính phủ” của người nhà nạn nhân!
Khach đã nói
Các bạn nhớ cho, việc này không thấy có tiền lệ ở VNXHCN. Người ta quen với cảnh người có quyền chức đi đâu cũng có người trọng vọng đón tiếp, Người dân trước người có quyền chức tỏ ra trọng vọng xun xoe.
Đây là một hiện tượng lạ !
Khách đã nói
Chẳng lạ đâu bạn ơi, dân thường giờ gặp quan chức không thèm nhìn, nếu có nhìn thì chửi đổng. Những việc này quá bình thường chẳng qua không được lên hình như đây nên bác thấy lạ thôi
Khổ một nỗi, các “quan” vẫn không ý thức được sự thay đổi này mà vẫn cư xử khệnh khạng với dân như mấy chục năm trước mới chết chứ
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Toi^ la ba bo^. truong? dung*’ day^’ luc’ do’ co le toi da~ xin loi va di ra ngay chu*’ ko dung*’ duc*. cai’ mat ra day
————
xl ABS, vi may tinh dang bi virus, mat het phan mem go tieng viet, dang cai lai may
DzNT đã nói
Là Bộ trưởng y tế, không phải thích làm gì thì làm. Nếu muốn lăng xê bản thân, trước hết hãy lăng xê mình bằng một thứ văn hóa rất đơn giản: trước khi muốn vào thăm cháu bé, hãy liên lạc và phin phép gia đình nạn nhân. Không nên vô văn hóa trong ứng xử để rồi nhận quả đắng. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là Bộ trưởng nên đến thăm bệnh nhân sẽ được tiếp đón nồng nhiệt, cái đó còn tùy văn hóa ứng xử của vị Bộ trưởng như thế nào.
CHÁN ĐỜI đã nói
NÀNG CÓ TÊN LÀ KIM TIẾN.
NẰNG TƯỞNG MÌNH LÀ BÀ TIÊN.
NGƯỜI DÂN THẤY NẰNG LÀ KIM TIỀN
CHÁU BÉ NẠN NHÂN NGỠ NÀNG LÀ KIM TIÊM
GIẬT MÌNH KHÓC THÉT NHƯ LÀ KIM ĐÂM
CHÁN ĐỜI QUÁ.
ba láp đã nói
China sees surge of independent candidates
http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/china-sees-surge-of-independent-candidates/2011/09/07/gIQAc7tNEK_story.html
All across China, scores of ordinary citizens are challenging the Communist Party’s ironclad grip on political life, launching full-blown campaigns outside its grasp for local “people’s congresses.”
The local congresses — the lowest rung in China’s government structure, equivalent to neighborhood commissions — are relatively powerless bodies in the complex system that the party maintains as a formal display of grass-roots participation. Until now, they have been filled almost entirely with candidates from the party, or people endorsed by it.
But the unprecedented number of candidates stepping forward without the party’s backing for elections that begin this fall marks a potential watershed in China’s political evolution, testing the leadership’s professed commitment to allowing democracy to develop from the bottom up.
Social media power
The party has reacted harshly to some independent candidates. Some have been harassed by security officials and placed under house arrest. Others report receiving pressure to drop their candidacies. Xu Yan, a candidate in Hongzhou city, in Zhejiang province, said he quit his job after his employer was visited several times by tax authorities. Zhang Kai, the Beijing lawyer, said he has been stopped from traveling abroad.
The independents have a powerful new tool on their side: weibo, the hugely popular Twitter-like Chinese microblogging sites that have allowed candidates to announce their intentions, lay out their positions on issues in their neighborhoods and reach potential supporters. Many have their own Web sites, and Xu Yan has put out a new five-minute video each week, talking about his ideas on local issues, such as parking problems; he has produced 10 such videos, a seeming first in China.
Hồng Lan Hà Nội đã nói
Anh ba bảo ngừoi buôn gió đưa số tài khoản lên mạng nhé! Tôi cũng muốn gữi viếng đám bố anh Khang nữa.
DzNT đã nói
Là người từng bị bắt ngày 21/8/2011, từng được nhận những miếng bánh mỳ, sự quan tâm của tất cả mọi người ở ngoài (trong đó có anh Khang), vì ở xa, không đến HN được, rất mong ánh Gió (hôm đó cũng đã chở em ra bến xe buýt) đưa số tài khoản lên mạng để qua anh, nhờ viếng bố anh Khang giúp em.
Cảm ơn anh.
Hồ Phi đã nói
anh Ba Sàm ơi, Trung Quốc lại tiếp tục đưa tàu đến Trường Sa nè….Báo Thanh niên vừa đưa tin: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110911/Trung-Quoc-lai-dua-tau-den-Truong-Sa.aspx
Anh BS điểm cho bà con đọc nhé,
Cảm ơn,
BS: Cám ơn bác.
hanh nguyen đã nói
giáo dục vẫn loay quay chưa tìm ra đường đi, ngành đào tạo thầy giáo xuống cấp, chuẩn đầu vào của học sinh ngành sư phạm thấp ….. Với một viễn cảnh đầu ra không mấy sáng sủa, những người giáo viên ra trường hiện nay đang sống, làm việc ra sao ? đạo đức của những người thầy giáo ngày hôm nay ra sao ? khi mà người thầy giáo ra trường phải dạy theo những gì được sai bảo, được định hướng sẳn….. đó là câu trả lời cho những người trẻ khi chọn ngành này.
Đào tạo cho nhiều thầy giáo ở nước ngoài liệu có cải thiện được những tồn tại hiện có của ngành sư phạm hay không? chắc là bộ GD & ĐT sẽ gởi nhiều sinh viên ngành sư phạm đi học ở TQ, vì anh cả có một định hướng giáo dục rất giống với VN
D.Nhật Lệ đã nói
“Một chuyến thăm ngoại giao khó hiểu ?”đăng trên blog P.V.Đào.
Nếu quy nạp nhiều trường hợp khó hiểu khác để đi tới một nhận định chung thì tôi nghĩ không khó hiểu gì đâu.Đường đường một cán bộ cao cấp như Hồ X.Sơn có phải trẻ con đâu mà không hiểu !
Đó là nước ta đang bị đảng csVN.chuẩn bị từng bước đưa vào thảm kịch…chư hầu của Tàu cộng !
Thủ đoạn này cực kỳ thâm độc vì tính chất tiệm tiến một cách kín đáo,không lộ rõ để ru ngủ người
dân đến lúc không còn cảnh giác mà phản ứng kịp thời nữa trước khi cả nước lọt hẳn vào rọ Bắc Kinh ! Một tình thế trở tay không kịp như là “sự đã rồi’ hay… vận mệnh đã an bài !
Tran Thanh Thao đã nói
mot bai dang doc
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/09/10/hi%e1%ba%bfn-phap-va-long-tin/
Hiến pháp không thể đơn giản là một đạo luật, bởi luật là do cơ quan lập pháp làm ra, tức sản phẩm của bộ máy nhà nước, theo đó, nhà nước (thông qua nghị viện hay quốc hội) có thể thay đổi nó. Hiến pháp không như vậy; hiến pháp là khế ước tinh thần và pháp lý của toàn xã hội. Hiến pháp đứng trên các đạo luật bởi nó chế ước cả nhà nước và không ai được phép vượt qua. Bởi vậy Đảng Cộng Sản không thể tự sắp đặt Ủy ban sửa đổi và nội dung hiến pháp, vì đơn giản đây không phải là cương lĩnh của Đảng.
DzNT đã nói
Chính xác!
Cánh Én Mùa Xuân đã nói
Chủ tịch NTC lệnh tấn công thành trì của Gaddafi
http://www.vietnamplus.vn/Home/Chu-tich-NTC-lenh-tan-cong-thanh-tri-cua-Gaddafi/20119/105121.vnplus
Anh Ba Sàm theo dõi hộ từ khi nào các “Tế Bào Nơ Ron Già Cỗi” chỉ đạo Vietnam+ đã đổi từ Chủ Tịch Phiến Quân thành “Chủ tịch NTC” một cách kính cẩn , đồng thời “Nhà Lãnh Đạo Gaddafi” cũng bị đổi thành mỗi “Gaddafi” một cách bất kính như vậy.
Trong chính trị người ta gọi cái lập trường kiểu này là lập trường kiểu “Con Đĩ” (Xin lỗi anh Ba Sàm vì không có từ khác thích hợp.
Long A đã nói
Con đĩ cũng có “giá trị cụ thể, quy ra thóc” của nó đấy ! Mình chưa tìm thấy bài gốc của nó ở đâu nên lấy của nhà báo “1 góc nhìn khác” này.
http://motgocnhinkhac.blogspot.com/2010/07/tin-can-bo-hay-tin-i.html
DzNT đã nói
Chính trị mang lập trường kiểu “con đĩ”. Chính xác!
Khách làng chơi nào em cũng “yêu”, mặc dù em không hề có chút T/C nào, tất cả chỉ vì đồng tiền.
Nhưng ngược lại, thực tế, khách làng chơi khinh bỉ “con đĩ” sau mỗi cuộ chơi như thế nào thí ai cũng đã biết.
Hâm mộ đảng ta đã nói
Tôi không biết mức độ xác thực và cũng không muốn bình về thông tin trên nhưng tôi chắc chắn ông Tô Huy Rứa đã rất thành công trong việc vận hành cái công nghệ được du nhập từ ngoại bang vào để đào tạo ra các rô bốt có chức năng phát ngôn cho chính quyền, tức là các “nhà báo”. Một loạt bài chống biểu tình y sì về lập luận mới đây là một bằng chứng xác đáng.
Yêu nước không chỉ bằng hình thức biểu tình. Đương nhiên ! Đợt biểu tình vừa qua cũng không chỉ có duy nhất thông điệp bảo vệ tổ quốc trước nguy cơ của ngoại bang… Nhưng chắc chắn không phải tất cả mọi người tham gia biểu tình đều là do “phản động xúi giục”, “chống phá nhằm lật đổ chính quyền” như báo chí quy chụp.
PHẢN ĐỘNG nhất chính là luận điểm “yêu nước thì hãy làm tốt phận sự của mình, để (mặc) nhà nước lo” ( thực ra chính quyền muốn nói thẳng tưng là :các vị đừng biểu tình phản đối chính quyền. Chính quyền đã làm rất tốt rồi).
Tôi luôn luôn muốn nhấn mạnh rằng giặc ngoại không nguy hại bằng GIẶC NỘI , những kẻ được tân chủ tịch nước họ Trương đặt cho nickname là ” BẦY SÂU” .
Từ xưa tới nay dân ta đã được rèn cho quen với việc chỉ biết làm trọn phận sự của mình, không được phép đấu tranh, phản bác và có quyền được cầm súng hy sinh khi tổ quốc lâm nguy. Giờ dân vẫn cũng chỉ có quyền lợi và trách nhiệm đó.
Công lao của ông Rứa với nhân dân là ở chỗ này. Thật là một “good boy” !
Khách đã nói
” Ăn cháo đái bát” ?
Dũng đen đã nói
Bác khách nói ai “ăn cháo đái bát” ???
Khách đã nói
Những kẻ hưởng lợi từ sự đổi mới, nhưng bên trong thủ cựu, kiềm hãm sự phát triển với đất nước.
Rebel đã nói
Rebel đã nói
Sau chuyến thăm của Nixon tháng 7-1971, chúng tôi nhận rõ rằng Bắc Kin đã phản bội Việt Nam
PV: xin ông cho biết chính xác nhận xét về sự phản bội của Trung Quốc
… chúng tôi nhận ra sự phản bội của Trung Quốc từng bước một, họ giảm sự hỗ trợ từ từ và cho đến năm 71 chúng tôi thấy sự trở mặt rõ ràng, không chỉ là giảm viện trợ mà là 1 sự phản bội..
… năm 1958 họ không ủng hộ chúng tôi trong việc đấu tranh vũ trang, họ khuyên chúng tôi chỉ nên đấu tranh về mặt chính trị..
… năm 1964 họ khuyên chúng tôi không nhận viện trợ từ Liên Xô mà chỉ nhận từ Trung Quốc, chúng tôi thấy rằng họ muốn độc tôn trong việc hỗ trợ chúng tôi và từ đó kiểm soát cuộc chiến của chúng tôi trong tay họ…
… năm 1966 chúng tôi muốn thương lượng cùng lúc với đấu tranh, nhưng họ (Trung Quốc) nói chỉ đấu tranh thôi không nên đàm phán…
… năm 1971 sau chuyến thăm của Nixon, họ khuyên chúng tôi nên chấp nhận vị trí của Mỹ. Qua quá trình như vậy chúng tôi nhận định một cách rõ ràng và cay đắng (họ đã phản bội chúng tôi)
CHÁN ĐỜI đã nói
3D vừa nhân danh nhân dân Việt Nam cảm ơn tàu khựa đó.
TRÊN RỪNG CON KHĨ ĐÁNH ĐU
THỦ TƯỚNG NƯỚC VỆ MÚT C…THẰNG TÀU!!!
Donga đã nói
Bó chiếu báo với chí , hình kẻ phạm tội không đăng lại đăng hình nạn nhân .
http://giaoduc.net.vn/Phap-luat/Kinh-hoang-hon-muoi-thanh-nien-hiep-dam-mot-co-gai/55523.gd
CHÁN ĐỜI đã nói
SO SÁNH CHẾ ĐỘ ĐỨC QUỐC XÃ và CHẾ ĐỘ TƯỞNG BỞ
A. ĐỨC QUỐC XÃ.
1. Chế độ độc đảng :
– Ngày 14-7-1933, một luật mới của ĐỨC QUỐC XÃ quy định ” đảng công nhân đức quốc gia xã hội chủ nghĩa là đảng chính trị duy nhất ở ĐỨC.”
2. Chế độ độc tài :
-Ngày 28-2-1933. Ra nghị định về hạn chế tự do cá nhân, hạn chế tự do ngông luận, cấm tụ tập đông người. đức quốc xã dùng “bóng ma cộng sản” để bịt miệng và đàn áp các lực lượng chống đối.
3. Nhế độ trung ương tập quyền
-ngày 30-1-1934 giải tán nghị viện quốc gia
4. Quốc xã nắm quân đội
5. Đời sống của nước đức dưới chế độ quốc xã
– nói chung đại đa số người dân đức không cảm thấy bị phiền hà khi bị tước mất quyền tự do, khi nhiều nét văn hóa bị hủy hoại và được chế độ tàn bạo thay thế. người dân đức không cảm thấy họ bị thị uy và đàn áp, ngược lại họ còn ủng hô chế độ ĐƯC QUỐC XÃ với lòng sốt sắng chân thực. trong nhận thức của họ, chế độ này đã đem lại cho họ lòng tin vào tương lai của đất nước họ.
6. Kết cục của ĐỨC QUỐC XÃ :
– bị tiêu diệt và nguyền rủa mãi mãi.
B. CHẾ ĐỘ TƯỞNG BỞ :
1. Chế độ độc đảng :
-Ngày tháng năm, đưa vào điều 4 hiến pháp ……
2. Chế độ độc tài :
– Ngày tháng năm.. luật báo chí cấm báo chí tư nhân. Ngày tháng năm ra công văn không số cấm tụ tập đông người. chế độ TƯỞNG BỞ dùng bóng ma “diễn biến hòa bình, thế lực thù địch” để đàn áp những người chống đối.
3. Chế độ trung ương tập quyền
– Quốc hội chỉ là hình thức, không có thực quyền. Nhất thể hóa nhà nước chính quyền vào đảng trở thành siêu nhà nước.
4. Chế độ tưởng bở nắm quân đội
– Thay khẩu hiệu “quân đội ta trung với nước” thành “quân đội ta trung với đảng”.
5. Đời sống của nước vệ dưới chế độ Tưởng Bở.
– đại đa số người dân nước Vệ không cảm thấy bị phiền hà khi bị tước mất quyền tự do., ngược lại họ còn ủng hộ chế độ Tưởng Bở vì chế độ này đem lại cho họ lòng tin vào tương lai của đất nước họ.
6. Kết cục của chế độ TƯỞNG BỞ :
– hồi sau sẽ rõ.
Không Ai Cả đã nói
Kính gửi Anh Ba Sàm và các bạn xem bài trong đường link này nhé
http://to-quoc02.blogspot.com/2011/06/hoang-dung-can-bo-vptu_10.html
Khách đã nói
Nếu tác giả Hoàng Dũng,tồn tại thật thì bài viết này sẽ là một “Đêm Giữa Ban Ngày” thứ hai.
Xin cám ơn bạn vì đường link.
BÁC ÁI đã nói
Trung Quốc lại đưa tàu đến Trường Sa!
CHIỆN NHỎ.. KHÔNG THÈM CHẤP
Victor007 đã nói
http://tuoitre.vn/The-gioi/455361/Trung-Quoc-con-nha-giau-lai-gay-phan-no.html
Khách đã nói
Đọc bài trên báo Tuổi trẻ: Tràn lan web mạo danh lãnh đạo (TT) (http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/455316/Tran-lan-web-mao-danh-lanh-dao.html)
tôi lại nhớ đến vụ Lý Tống: Khoảng một chục năm trước (tôi không nhớ chính xác), Lý Tống thuê một chiếc máy bay nhỏ từ Thái Lan, bay đến Sài Gòn, rải truyền đơn rồi quay trở lại Thái Lan rồi mới bị bắt ở Thái vì tội cướp đoạt máy bay , chứ không phải do không quân Việt Nam đang ngày đêm canh giữ bầu trời Tổ quốc bay lên và ép hạ cánh (như trong phim Mỹ!) đâu đấy nhé!
Các trang mạng được nêu trên Tuổi Trẻ đã hoạt động rất lâu và anh Ba Sàm cũng đã nêu lên cách đây vài tháng rồi thế mà các quan chức Việt Nam bây giờ mới biết giật mình. Có lẽ mải theo dõi các Blogers hay các Thông tấn xã lề trái nên không có đủ nguồn nhân lực hay sao?
Victor007 đã nói
Cái này là web thật 100%, nhưng của TT Nhật, mong rằng các anh Lờ đờ nhà mình học tập
http://danchung-suthat.blogspot.com/2011/09/oc-blog-cua-cuu-thu-tuong-nhat-naoto.html
mong đợi... đã nói
allo..allo.. anh Ba không đi truyền hình trực tiếp BT nữa sao? ôi… NGÀY CHỦ NHẬT BUỒN !
thichnoi đã nói
- Nghĩ vào ngày nghỉ
“…mục tiêu cải cách ruộng đất là người cày có ruộng nhưng khi làm xong thì hóa ra không phải thế, mà kết quả chính của nó là đã phá vỡ toàn bộ, toàn diện khối đại đoàn kết dân tộc được có từ khi cuộc kháng chiến chống Pháp được phát động. Khối đại đoàn kết đó đã tạo nên sức mạnh vô bờ bến giành chiến thắng trước đối thủ đầy sức mạnh. Đó là di hại thứ nhất có thể trông thấy ngay.
Di hại thứ hai rất cơ bản là các giá trị văn hóa truyền thống nghìn đời như tình cha con, láng giềng, thân tộc , thày trò bị dày vò, bị cày xới cho nát như tương bần. Một bó đũa bị thảy ra tung tóe bẻ cái nào cũng được.
Tổn hại thứ ba là Đảng đã lao đao suýt bị đánh sập khi chơi con dao hai lưỡi cố vấnTàu…
Hậu quả làm cho người ta sống bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một cái gì đó giáng xuống bất ngờ. Tạo nên sự khủng bố tinh thần thường trực. Dai dẳng đén bây giờ vẫn vậy. Từ đó đẻ ra sự dối trá lớp này chồng lên lớp khác, thành căn bệnh xã hội nặng nề khó chữa lành.
Cho đến bây giờ mối di hại ấy chưa tan. Chưa tan vì chưa minh bạch chuyện này sai đến đâu , đúng đén đâu, đảng ta chưa bao giờ làm sáng tỏ, chưa đánh giá kết quả cải cách ruộng đất thật sự về giá trị vĩ mô, mà chỉ chung chung là người cày có ruộng là thắng lợi lớn. Bậy bạ hết sức. Như thế thì sẽ còn tiếp tục sai lầm và tổn thất sẽ lại tiếp tục thôi…”
Ngày nay cái di hại đó vẫn còn tồn tại trong đời sống các cư dân XHCN trên đường thiên di vào Nam, họ làm ăn phát đạt, tằn tiện để có đồng tiền, hoặc làm bất cứ sự dối trá, đê tiện nào để có cuộc sống khá giả bù lại những năm tháng sống dưới chế độ Cọng sản thời chiến tại miền Bắc Việt Nam. Họ khá giả và hãnh tiến và sống trong sự sợ hãi, đên bây giờ họ vẫn còn sợ khinh ghét những người lao dộng bản địa, có lẽ căm thù ché độ cọng sản là những người dân sống trong chế độ cọng sản, họ học cách biết tư hữu, nhưng lại không tôn trọng tư hữu của người khác, họ muốn dân chủ tự do, nhunwg kiểu dân chủ tự do của nhà độc tài bằng cách chiếm đoạt tự do của người khác. Họ không có ý thức về Tổ quốc, dân tộc học nếu có cũng mơ hồ, sợ hãi bởi vì trước đây họ là những người trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, nhưng trải qua CCRĐ và kéo dài trong những năm nội chiến vì ý thức hệ , đấu tranh giai cấp được ngụy trang băng cuộc kháng chiến chông xâm lược Mĩ đã làm cho họ mất niềm tin vào con người. 36 năm thống nhất đấy nước được gọi bằng giải phong Miền Nam làm cho họ nghi ngờ chính bản than họ.
Không biết đên khi nào dân tộc Việt Nam thoát khỏi tai ương nay??
Khách đã nói
Wiki Leaks: “…trong thương vụ mua xe tăng Ba Lan T91 và máy bay SU-30 của Nga, mức hoa hồng là 30% cho các quan chức và công chức liên quan”
Cứ mỗi tỷ đô là đút túi 300 triệu đô thì các Tướng quân nước Vệ nhà Sản tiêu gì cho hết! Chỉ khổ dân đen thôi.
WikiLeaks tiết lộ nạn ”30%” ở Malaysia
http://tuoitre.vn/The-gioi/455235/WikiLeaks-tiet-lo-nan-%E2%80%9D30%E2%80%9D-o-Malaysia.html
chiến sỹ đã nói
Được 2 cụ cho 300 tr – sau khi cụ bán nhà chia cho mấy anh em – Mong các đại ca cho lời khuyên để …sinh lời, thời điểm này gửi TK sợ chén luôn vào gốc …?
Sau chuyên mục chính trị-pháp luật, giá bác Ba cho bà con thưởng thức 1 bản tình ca, 1 bản nhạc không lời kiểu paul – Mauriat…hoặc như bài “chú ếch con”…Độc giả vừa nhâm nhi li caphe, vừa thả hồn theo tiếng nhạc, xả strees thì ” Bố cái đại vương”.
Donga đã nói
Dự đoán trong 6 tháng tới .
Thượng sách : Mua vàng tỉ lệ thắng – thua 70/30 ( từ 300T = 450T hoặc 250T ) .
Trung sách : Mua đô – bảo toàn tài sản , có thể hơn lãi xuất NH .
Hạ sách : Gửi NH – Sắp tới sẽ có vài NH nhỏ sẽ được ” quốc hữu hóa ” định hướng xã hội chủ nghĩa hoặc rủi nó công bố phá sản thì … hề hề !
Mua vàng hay đô cũng cất kỹ vào két , không lên tham 2% lãi suất mà ” gửi trứng cho ác ” , gửi vào bằng vàng đô – khi rút ra phải nhận tiền mặt . Hu hu
CHÁN ĐỜI đã nói
XIN LỔI NGƯỜI DÂN NƯỚC VỆ.
xin sửa lại như sau : RẤT NHIỀU QUAN CHỨC CẤP CAO NƯỚC VỆ PHẢI DÙNG MO NANG.
Victor007 đã nói
“Quyền tự do lựa chọn được dành cho mỗi người”
http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Cuoc-song-muon-mau/455224/%E2%80%9CQuyen-tu-do-lua-chon-duoc-danh-cho-moi-nguoi%E2%80%9D.html
ba láp đã nói
Trung Quốc lại đưa tàu đến Trường Sa
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110911/Trung-Quoc-lai-dua-tau-den-Truong-Sa.aspx
Trong một động thái khác xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đại diện hải quân Trung Quốc cùng Tập đoàn China Mobile ngày 9.9 tổ chức lễ nghiệm thu công trình xây dựng trạm điện thoại di động tại những đảo do nước này chiếm giữ ở Trường Sa. Theo Tân Hoa xã, China Mobile đã gửi tổng cộng 70 kỹ thuật viên, vận chuyển 30 tấn vật tư đến khu vực để xây dựng 8 trạm cơ sở truyền thông di động và 3 trạm vệ tinh mặt đất.
nông dân đã nói
Trung Quốc lại đưa tàu đến Trường Sa
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110911/Trung-Quoc-lai-dua-tau-den-Truong-Sa.aspx
Đồng thuận giải quyết trong hòa bình kiểu gì kỳ cục thế?
Dân Việt đã nói
Đồng thuận là thế đấy!
Nào chờ xem các cụ nhà ta bảo vệ biển đảo nhé.
1 % Im lặng là vàng.
2 % Hòa bình hữu nghị
3 % 16 chữ vàng nhời bố bảo
4 % Bốn tốt làm cho hay.
5 % Nước chúng mày còn đấy việc gì kêu la.
Khách đã nói
Kiểu… nắm tay nhau đi lên CHXH !
Hoàng Hạc Úc Châu đã nói
Anh Ba Dẻo sắp trúng mánh lớn nữa rồi nè nhưng không biết ABS đã điểm tin nầy chưa?
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9PKUID00.htm
Chương trình tài trợ lúa gạo của Thái Lan nhằm đẩy giá trên thế giới.
Nông dân VN chỉ trông chờ cho có được ngày nầy nhưng hổng chừng lại bị phổng tay trên từ các tập đoàn tay chân của anh Ba Dẻo lần nữa.
Tội nghiệp, khi được đôn chức không lâu, nhân cuộc khủng hoảng lương thực thế giới thay vì cho lênh xuất cảng gạo ào ạt khi mà mùa thu hoạch mới cũng đang đến gần, Ba Dẻo lại ký sắc lệnh hạn chế xuất khẩu mặt hàng nầy nhằm để “Bảo đảm an ninh lương thực” trong lúc giới nông gia VN phải ngẩn tò te, tiếc hùi hụi.
Không lâu sau đó, khi giá cả khắp nơi đã được bình ổn thì số lúa gạo này lại được thu mua với giá rẻ mạc, chắc chỉ hơn mớ bèo, “miu lại hoàn miu”, “cốt khỉ lại hoàn cốt khỉ”, nên nông gia không thể nào trở thành…đại gia được, sau vụ nầy.
Đảng viên hưu trí đã nói
Có vô địch giật tem rồi, sẽ có Ghi-nét giật tem nữa.
Các bác xóm đợi tem cố lên ! Cố lên!
Vui giật tem nhớ không quên nhiệm vụ hàng đêm !
VangAnh đã nói
Chúc mọi người hưởng thụ 1 ngày vui cuối tuần để ngày mai bắt đầu làm việc
Cán bộ về hưu của Việt Nam chất vấn thái độ của nhà nước Việt Nam về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc
http://www.ttxva.org/can-bo-ve-huu-cua-viet-nam-chat-van-thai-do-cua-nha-nuoc-viet-nam-ve-cac-cuoc-bieu-tinh-chong-trung-quoc/
Đời không như là phim!
http://www.ttxva.org/doi-khong-nhu-la-phim/
Nguyễn Kiều Trung đã nói
Thế là cái tờ giấy vô tri, thông báo không số, không có chữ ký (không lãnh đạo nào dám ký) không giao việc cho ai (không nơi nhận) tờ giấy vô hồn ấy, nó thiêng hơn cả chữ ký ” ngất ngưởng” (CTQH: Hiến Pháp, CTN: bộ luật, luật. .. )
Lại cái chủ nhật thứ 03 . . . cả đêm wa, Sài Gòn mưa, có lúc mưa to, gió thốc ầm ầm, và có lúc mưa giông ào ào rồi ráo hạt, và có lúc lại có trận mưa dày hạt, rả rích cả giờ, sáng nay trời âm u, se se lạnh . . .. gió thu xào xạc, tôi chợt nhớ câu thơ của thâm tâm; giờ hình như gió thổi nhiều, những loài hoa máu vội gieo nốt đời, bao nhiêu nghệ sĩ nổi trôi .. cảm giác mong manh này, như đang dài ra bất tận.
Rùa Hồ Gươm đã nói
Nước biển mặn bởi những dòng sông nước mắt
Nhiều bão dông vì quá lắm tiếng thở dài…
Củ mì đã nói
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tạc tượng tại Oakland
Friday, September 09, 2011 7:36:29 PM
OAKLAND, California – Thành phố Oakland vừa khánh thành Tượng Ðài Nhân Ðạo hôm Thứ Ba, với những bức tượng đồng của 25 nhân vật nổi tiếng thế giới, trong đó có Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, theo một bản tin của đài truyền hình địa phương KTVU.
Tượng Ðài Nhân Ðạo vừa được khánh thành tại Oakland. (Hình: oaklandnorth.net)
Tượng đài, với chi phí $8 triệu, được dựng phía Tây của Henry J. Kaiser Memorial Park, ngay trung tâm thành phố Oakland.
Ba trong số bốn khu vực tượng đài rộng 1,000 square feet được đặt tên “Remember Them: Champions for Humanity,” có tượng của 25 nhân vật nổi tiếng đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới, từ Martin Luther King, Jr. tới Franklin Delano Roosevelt tới Maya Angelou, Cesar Chavez và Mahatma Gandhi.
Người Việt Nam duy nhất có tượng trong tượng đài này là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
Ngoài ra, có sáu nhà hoạt động địa phương cũng được tạc tượng phía sau tượng đài, trong đó có ông Henry J. Kaiser, cư dân Oakland, sáng lập viên công ty bảo hiểm Kaiser Permanente.
Chi phí hoàn thành bức tượng này có được qua sự đóng góp của Phòng Thương Mại Oakland cùng với các công ty Kaiser Permanente, AT&T và Clorox, và một số cá nhân địa phương.
Thành phố Oakland cũng đóng góp vào tượng đài $100,000, theo ông John Ellis, phát ngôn viên thành phố.
Tượng đài cao 21 feet, rộng 52 feet, nặng 50,000 pound này do nghệ sĩ Mario Chiodo thực hiện. (Ð.D.)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136849&z=1
Dân Việt đã nói
- VIỆT NAM ĐANG TRỞ THÀNH ” VƯỜN NHÀ ” CỦA TRUNG QUỐC?
NGHE NHỮNG XÓT XA
Dân Việt đã nói
Thời điểm này những từ ” chống TQ xâm lược” đã trở thành thừa thãi mất rồi. Những người dân Việt còn nghĩ đến những từ này đồng nghĩa ” chưa mở được cái băng bịt mắt ra “.Còn gì để mà giữ? Cái cần đây là phải đòi lại. Bọn tay sai đã tạo điều kiện, tiếp tay cho bọn xâm lược có mặt mọi nơi trên đất nước này, và chúng muốn làm gì thì làm, ung dung còn hơn trên đất nước chúng nữa, vì chúng biết chúng có thẻ bài ” bất khả xâm phạm”. AI, AI ĐÃ GÂY RA CÀNH NÀY. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NGUY CƠ NỮA, MÀ NÓ ĐANG HIỂN HIỆN TRƯỚC MẮT CHÚNG TA RỒI ĐẤY. NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC HẠI DÂN PHẢI ĐỀN TỘI TRƯỚC NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC.
beanlearntoblog đã nói
Không biết bài này anhbasam đã điểm chưa?
http://www.star-telegram.com/2011/09/09/3349678/vietnamese-re-education-camp-prisoner.html
Editor: Đã điểm hôm qua rồi bác.
ba láp đã nói
China: Drought Leaves 14 Million Chinese and Farmland Parched
http://www.nytimes.com/2011/09/10/world/asia/10chinabrf.html?_r=1&ref=world
A persistent drought in China has left more than 14 million people short of drinking water and damaged large tracts of farmland, according to a report on Friday by Xinhua, the state news agency. The drought is concentrated in the southwest, where 12.6 million people are short of water. The drought began in early July and has caused reservoirs and rivers to dry up. The areas hardest hit are Yunnan and Guizhou Provinces, the Guangxi Autonomous Region and the dense municipality of Chongqing. About 14 million acres of farmland across China have been affected, Xinhua reported. This drought and others that have devastated southern China this year have raised questions about the wisdom of a giant and expensive government project to transfer water from rivers in the south, in particular the Yangtze, to the parched north.
Vietnam Hanhdong đã nói
Dân Việt Có Hèn Không?
Caubay
[...]
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/09/dan-viet-co-hen-khong.html
DALT đã nói
Hôm qua sanh nhựt ABS có lẽ TS.Diện uống Absolute pha mựt gấu hay sao ấy ,”sung” quá xá quà xa!!hehe
Trần Sĩ Vinh đã nói
Tôi ko thể nào vào được trang TS Nguyễn Xuân Diện (kể cả anonymouse…) và các trang PVĐ NVvàTS, NHQ, MaiThanhHải… . ‘Blogspot.com’ ư?
Ôi, thiên đàng XHCN tự do báo chí chỉ dành riêng cho các tồng chí nhân bản có vú Dolly!
Bịt mắt + Bịt miệng: Bàn tay Cam hộ pháp bịt mồm cha Lý (ko cho nói!), cô bảo mẫu băng keo dán miệng bé Trân, y tá dán núm vú bịt miệng trẻ sơ sinh ở BV Tân hương, Hà Nam (ko cho khóc)…, còn chuyên chê hơn cả Tần Doanh Chính!
Các nhà viết sử quốc doanh đừng giả đò quên sự thật hôm nay?!
Trần Sĩ Vinh đã nói
Chúc mừng nhà Vô địch giựt Tem Vô Khả!
Chúc ABS, cộng sự và bà con một Chủ nhật an lành!
Trần Sĩ Vinh tự đoán trước về ‘giải nhì’, tự khen “quá giỏi”, hề hề!!!
Đọc 2 bức điện mật:
Những đ/c Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn An… tiếc lắm thay!!!
Đành mong cho những đệ huynh đinh gỉ tô khui dứa thủ cựu thăng tiến cho nó càng rơi nhanh xuống đáy; bởi có xuống tận đáy thì vận nước mới lên được?!
Ghét nhất là loại giảo quyệt như 3D thịt nợn 3chỉ nửa nạc nửa mỡ, ko biết đâu mà lần?!
Editor: Cám ơn bác TSV. Mấy hôm nay bác nhường tem cho bác Vô Khả hoài vậy?
Viettoancau đã nói
Anh 3S oii anh nho hom nay chu nhat ,tat ca doc gia cua anh deu nho ve HO GUOM mong anh bo chut thoi gian dao mot vong HO GUOM de ba con nam bat tinh hinh..TRAN TRONG cam on anh 3S.
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” chúng em hôm nay ngủ sớm để giờ dạy lên đường đi Tây Bắc mang sách vở đến cho các em nhỏ vùng cao. Chúc ABS ngày mới tốt lành. Về em biếu Bác chút rượu Ngô làm quà nhậu cùng khô cá của Bác ĐQ!
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Chúc bác Thành đi đường bình an.
Nhà cháu hy vọng có ngày được bám càng nhà bác để làm cửu vạn.
DALT =Dong A La Thi đã nói
11/9 ABS điểm bài của HuyBom coi được :
http://huyminh.wordpress.com/2011/09/10/n%e1%ba%a1n-nhan-hoa-gian-ti%e1%ba%bfp/
@Editor: potay với Bác Vô Khả luôn!Tui đoán là ổng làm cho IPS nào đó ở Westen!
Editor: Tôi nhận ra bác mà, bác chỉ mặc áo ngược thử xem bà con có nhận ra không thôi…LOL
Bờm đã nói
Hôm nay chăm học quên cả giờ đi ngủ, bóc được cái tem.
'vô địch giựt tem' Vô Khả đã nói
hehe, hôm nay anhbasam có cả điểm tin tiếng Ả rập:
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
Editor: Thỉnh thoảng bị vậy, đã xóa rồi bác.
Khách đã nói
Cháu Bích (áo hồng) trong vòng tay người thân (Ảnh chụp chiều 5/9)
http://wwwz.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/38243/bo-truong-y-te-tham-chau-bich-trong-vu-an-tiem-vang.html
http://vozforums.com/showthread.php?t=2365576
Duy Ninh đã nói
Khủng bố chính là phản kháng tiêu cực trước mọi bất công bằng và bình đẳng của nhân loại. Chỉ khi nào nhân loại công bằng và bình đẳng thì chủ nghĩa khủng bố tự chấm dứt.
Song Kon đã nói
tem?
DALT đã nói
CHỦ NHẬT VUI VẺ!
Vũ Loan đã nói
Tem !!!
Trần Sĩ Vinh đã nói
Tem 2
'vô địch giựt tem' Vô Khả đã nói
chào cả nhà!
điểm tin của anhbasam thì buồn nhiều hơn vui, lời bình của anhbasam thì cười… ra nước mắt, chỉ có tem của anhbasam là niềm vui mỗi ngày (mỗi ngày tôi chọn một niềm vui).
Editor: Chúc mừng bác Vô Khả – Vô địch giựt tem – đã tiếp tục ôm tem hôm nay! Bác làm cho LTDA buồn vì ngày nào cũng thử mà không lấy được tem hay sao, nên LTDA đã đổi áo mới khi vào trang BS?
Mến chào tất cả các bác bác trong xóm đợi tem. Có lẽ hôm nay cuối tuần nên các bác thức hết nổi, xóm đợi tem hôm nay không còn ồn ào như trước? Mến chúc các bác một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân!
Đăng Quang. đã nói
…bên gia đình và người thân và chú ý điều độ để giữ gìn sức khỏe mai dậy sớm
nhằm thẳng Bờ Hồ…tiến.
Editor: He he….bác ĐQ
thủy tinh vỡ đã nói
Hơ! Lại có cả vô địch giựt tem?
Bài này của Lê Hồng Hiệp Editor điểm chưa?
Vietnam: Under the weight of China
http://www.eastasiaforum.org/2011/08/27/vietnam-under-the-weight-of-china/
Editor: Chưa liếc qua tin tiếng Anh nữa bác, hôm nay lu bu quá, làm không kịp. Thanks bác.
Đăng Quang. đã nói
KÍNH GỬI XÓM GIẬT TEM.
Các bác mải mê giật tem mà không để ý tới 1 câu”hết sức nguy hiểm”của bác VÔ ĐỊCH GIẬT TEM-VÔ KHẢ trả lờiEDITOR:”mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.Mỗi ngày có mỗi con tem lúc 2h sáng,ổng”chọn” rồi giật luôn,lấy đâu ra cho các bác giật nữa?Khẳng định mang tính thách thức của bác Vô Khả liệu có làm xóm giật Tem giải thể,hay làm xuất hiện những cao thủ khác ?
Tui kô dám chen vào Hội này,mà nghe cũng thấy ….ấm ức!
Long A đã nói
Mr @Vô Khả này hình như ở bên Mẽo ? Ha ha, chẳng sao cả, vì A3S có nhiều bạn đọc khắp hành tinh.
Chẳng biết cảm giác thú vị các bác “giật tem” dư lào, chứ em phải chống đỡ cái “cảm giác” gà gật đến chỗ làm đấy ! (vài lần, vì có hôm buổi sáng sau là Chủ Nhật)
Nhưng mà nó tạo cho mình niềm vui nho nhỏ, khi phải chứng kiến nhiều “nỗi – không thể vui” của cái XH lày, đúng không các bác ?
Khách đã nói
Bác có thể nói rõ hơn được không? Tôi vào trang HVA bác đưa link không được, hình như đã bị khóa hay sao ấy
Khách đã nói
Giả sử mất Basam này thì có “Ba xàm” khác nổi lên thưa bác?, trào lưu không thế lực nào có thể cưỡng lại được. (Đừng giận nghe anh Ba)….:))))