Tin thứ Ba, 30-08-2011
Posted by basamnews on 30/08/2011
Tin nóng – 15h45′: Như đã hẹn trong bức thư Yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin lỗi và cải chính vì đã phát
nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến công dân, một số người có tên trong bức thư đã có mặt tại trụ sở Đài, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, vào 15h30′ chiều nay.
Theo tường trình của CTV H. có mặt tại chỗ cho biết, hiện có mặt ông Nguyễn Đăng Quang, TS Nguyễn Văn Khải “Ô-zôn”, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện, “Binh nhì” Nguyễn Tiến Nam.
Lực lượng an ninh, trật tự đã có mặt đông đảo, chĩa máy quay phim vào phái đoàn ghi hình liên tục, và chỉ cho 4 người vào là ông Nguyễn Đăng Quang, TS Nguyễn Văn Khải “Ô-zôn”, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện.
Chi tiết cuộc gặp mời bà con qua trang của TS Nguyễn Xuân Diện.
Tin thứ Ba, 30-08-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Đinh Tiến Dũng: Ánh mắt trên đảo Cô Lin (VNN). “Ngày 14 tháng 3 năm 1988, trong trận chiến quyết liệt để bảo vệ chủ quyền biển đảo với kẻ thù, 64 chiến sỹ của chúng ta đã hy sinh. 3 người được tìm thấy thi thể và được an táng, còn 61 người thì đã mãi mãi hòa vào sóng nước.” Bà con nào chưa coi, xin mời: Hải chiến Trường Sa 1988 (You Tube).
- Nhìn lại cách thả ngư dân Việt Nam của Philippines và Trung Quốc (Cu làng cát).
- Diễn tập khu vực phòng thủ Ninh Thuận (DV).
- Đối thoại chiến lược quốc phòng, an ninh Việt – Trung – (Đất Việt). - Đối thọai chiến lược Việt – Trung lần 2 tại Bắc Kinh – (RFA). – China, Vietnam to resolve disputes by consultation – (China Daily). Lương Quang Liệt: “China is willing to work with Vietnam to firmly safeguard the two countries’ common strategic interests and overall relations as well as peace and stability in the South China Sea by strengthening communication and consultation as well as preventing outside provocation that could spoil the two countries’ relations.“
Nguyen Chi Vinh đã nói: “Vietnam attaches great importance to developing a comprehensive strategic partnership with China and hopes to work with China to strengthen communication and cooperation in all areas between the two countries and their militaries so as to safeguard regional peace and stability.” – Bản lược dịch: Trung Quốc, Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng thương nghị – (TTXVA). - “NƯỚC AN NAM VỪA DÂNG VẸT ĐỎ” – (Nguyễn Xuân Diện). – Thị trường “Bán… Nước” – (Danlambao). Thôi rồi Lượm ơi!
- Tướng Giáp nói gì với Mỹ? – (BBC). “Bức điện tín cũng có chú thích: ‘Sau khi gạt bỏ Tướng Giáp khỏi Bộ Chính trị hồi năm 1982, mà lý do được cho là ông phản đối đưa quân vào Campuchia, các đối thủ trong Đảng tiếp tục giám sát các hoạt động và câu chuyện của vị Tướng’. Tướng Giáp nói trong cuộc gặp rằng Chính phủ Việt Nam chú trọng tới cải thiện giáo dục và khoa học và ‘nhân tố con người’ là quan trọng nhất. Ông nói một trường đại học của Hoa Kỳ nên có cơ sở ở Việt Nam, có thể là theo hình thức đại học liên doanh Việt – Mỹ”.
- Lời hịch Hoàng Sa (SGTT). “Một bài văn tế lính Hoàng Sa được một dòng họ ở Quảng Ngãi lưu giữ 200 năm vừa được phát hiện. Bài văn tế này trở thành lời hịch Hoàng Sa suốt nhiều năm qua.” – Triển lãm nhiều hiện vật liên quan chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa (ND). Giá có thêm hình ảnh về 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội nữa thì sinh động, cảm động biết mấy.
- Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn: Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau (VNN). “… đã hưởng ứng nhiệt tình và gửi tác phẩm dự thi ngay lập tức sau lễ phát động. VietNamNet có cuộc trò chuyện với vị nhạc sĩ về bài hát ‘Tổ quốc gọi tên mình‘”. Nhưng không biết “người biểu tình” tập trung nghe nghệ sĩ vĩ cầm Trí Hải trình diễn những bài như thế nầy, rồi hát theo, v.v.. mà không “tụ tập tự phát” thì có bị xử lý theo Thông báo … không số, không ký không ta? À! Muốn ăn chắc, bà con nên mang theo mỗi người một bản in sẵn cái thông báo đó, rồi cũng nhau bàn luận “quán triệt” nó luôn. Ha ha!
Và nhân đây BS lại xin nhắc nhở các cấp chính quyền, đoàn thể thành phố cần có kế hoạch lâu dài đối với vấn đề biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh. Từ hình ảnh sáng Chủ nhật vừa rồi tại Nhà hàng Thủy Tạ BS chứng kiến từ đầu tới cuối, mà báo, đài thủ đô không tường thuật, miêu tả để màn kể công lực lượng chức năng thêm sinh động,… chợt thấy ái ngại. Lỡ bà con “biểu tình viên” tới đây quyết định chấp hành cái thông báo vô thời hạn đó, sáng Chủ nhật chỉ vô nhà hàng nhâm nhi cà phê, nói chuyện yêu nước, mê chế độ, thì sao?
Không lẽ các anh chị em “chức năng” cứ vòng trong vòng ngoài, ôm
máy quay phim hết lượt khách khứa, xe cộ thì nườm nượp, cả một xe phá sóng đậu chình ình trước cửa như Chủ nhật rồi hay sao? Nghĩ cũng tội!
Ảnh BS chụp: “Binh nhì” Nguyễn Tiến Nam và “Hoa hậu biểu tình quý bà” Minh Hằng tại Thủy Tạ cùng khoảng hai chục “biểu tình viên”, sáng Chủ nhật 28/8 =>
Và Hình ảnh Bờ Hồ sáng Chủ nhật không biểu tình 28/8/2011 (TTXVA). Hình ảnh Công An chìm bám sát chị Bùi Hằng .
- Chưa hết! Xảy ra vụ viên đại úy Minh đối với anh Nguyễn Chí Đức, theo BS, ngoài những lý do căn bản từ … “nội tại” nhận thức của lực lượng thi hành pháp luật, từ bản chất con người đương sự, còn có nguyên nhân liên quan chính sách chế độ với cán bộ chiến sĩ, cần được nhà nước, cơ quan quan tâm hơn. Nhiều khi chỉ vì sự đãi ngộ không thỏa đáng, nảy sinh buồn bực khó nói ra, rồi “giận cá chém thớt”. Tai hại biết bao nhiêu.
- Nhân sỹ chỉ trích báo chí Việt Nam – (BBC). “Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC về nội dung trong phóng sự chiều ngày 22/8 trên đài truyền hình Hà Nội rằng: ‘Theo tôi, đây là việc rất nguy hiểm vì đây là sự chia rẽ trong hàng ngũ nhân dân. Những người đi biểu tình là biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và vi phạm quyền và lợi ích của Việt Nam chứ không phải họ có thù địch gì với Trung Quốc’.”
- Cái gì đang diễn ra ở Việt Nam? – (Danlambao). “Gần đây, khi bắt bớ những người biểu tình chống Trung Quốc thì công an luôn đưa ra câu hỏi: Sao đất nước đang yên ổn không muốn mà muốn xáo trộn? Yên ổn sao mà cướp bóc, trộm cắp nổi lên như rươi vậy? Ông bà ta thường nói ‘bần cùng sinh đạo tặc’ người ta nghèo quá mới đi cướp. Chắc chắn là xã hội bất ổn định mới tội phạm gia tăng theo cấp số nhân.”
- Thư gửi cha mẹ của bạn Trần Minh Nhật trước khi bị bắt – (Danlambao). – TÔI CẦN CÓ MỘT CÂU TRẢ LỜI – (Mẹ Nấm). – Cuộc điện đàm trước lúc Minh Nhật bị bắt – (Chuacuuthe).
- Bắt cóc ép cho ra “lời khai” để khởi tố giam? – (CL&ST).
- Gx. Bắc Kạn: thêm một giáo dân bị khởi tố bị can – (Chuacuuthe). – Tin về vụ việc tại giáo xứ Bắc Kạn – Gp. Bắc Ninh – (Chuacuuthe).
- Phố phường lắm con tườu – (Danlambao). 
- VN thả hai nhà đấu tranh dân chủ – (BBC). Đó là ông Nguyễn Văn Tính và nhà thơ Trần Đức Thạch. - Việt Nam ân xá cho hơn 10.000 tù nhân – (RFI). - Việt Nam sẽ ân xá 10.000 tù nhân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 – (VOA).
- Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Dũng khí trên nghị trường khó hơn dũng khí trên chiến trường” (VNN). Dễ hiểu, vì “nghị trường” chính là tổng hợp của “chính trường” và “thương trường”.
- Phỏng vấn ông Vũ Khoan: Cò cưa đàm phán (TVN). Ai muốn hớt chút bọt bèo, ngắm tí son phấn hoạt động ngoại giao thì nên đọc.
- “Giải thưởng xin” và giải thưởng không xin – (Danlambao). “Bấy lâu nay ở nước ta các ông, các bà nhận các giải thưởng danh giá này đều phải viết đơn xin hết. Vậy nên đó là một ‘giải thưởng xin’. Nếu đúng vậy thì những người cho, họ có quyền không cho và họ có quyền bán. Còn những người đi xin, nếu xin không được thì có quyền chuyển sang mua. Cái gì mà xin cho được thì mua bán được, bản chất sự việc là vậy.” - Việt Nam : Nhiều văn nghệ sĩ từ chối giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh – (RFI). – CẦN XEM XÉT LẠI CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI (Trần Nhương).
- Hãy tỉnh lại đi – hỡi tác giả “Hãy Tỉnh Lại” – (Danlambao). “Ông Nguyễn Việt viết, viết như một người mê muội … Nhưng cho dù ông cố ý lấp liếm che đậy cách mấy, thực tế vẫn chua xót hiện ra rõ mồn một trong bài viết của ông, như một tố cáo hùng hồn cho thái độ văn nô bồi bút mà ông đã tự khoác mặc lên người.”
<- Anh đào và “mắc
cỡ” – (Danlambao). Ước gì lãnh đạo ta nói được như Thủ tướng Nhật: “Trong bối cảnh gay go, tôi cảm thấy mình đã làm hết sức mọi việc có thể. Hiện giờ, tôi muốn các bạn chọn một người nào đó thay thế tôi làm Thủ Tướng mới”. - Ông Noda nắm đảng cầm quyền Nhật – (BBC). - Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda được chọn để thay Thủ tướng Nhật – (VOA). - Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản được bầu làm thủ tướng – (RFI).
- MẶT TRẬN VỊ XUYÊN HÀ GIANG 1981-1988: TRẬN STALINGRAD CỦA VIỆT NAM (Bài 30-2) – (Phạm Viết Đào). “Trận 12/7/1984 là trận quân ta thiệt hại lớn; Hồi đó Đài tâm lý chiến Trung Quốc loa sang ra điều kiện muốn lên lấy xác đồng đội thì phải đi thành đoàn và phải kéo cờ trắng thì chúng mới cho lấy…Mình không chấp nhận điều kiện đó vì mình bảo vệ đất nước mình chức có xâm chiếm đất của ai đâu…Thành ra đêm đêm bên ta có cử bộ đội lên thu hồi thi hài các liệt sĩ nhưng thu được rất ít vì chúng vẫn bắn cầm canh không cho lấy...”
- Philippines – TQ cùng thăm dò ở Trường Sa? – (BBC). – Đảng cánh tả ở Philippines, Bayan Muna, phản đối khai thác dầu khí chung với Trung Quốc: Group vows to oppose oil exploration with China – (Sun Star). – Win-Win for President Aquino’s China Visit? – (People Daily). – Aquino Walks a Fine Line With China – (WSJ).
- Đài Loan xem xét du lịch sinh thái để khẳng định tuyên bố lãnh thổ – (VOA). Còn ta thì từ bỏ biểu tình, phản đối ôn hòa để khẳng định chủ quyền lãnh thổ?
- Quốc hội Australia nghe điều trần về vụ Securency – (boxitvn).
- ĐÓN TẾT ĐỘC LẬP – (Mai Thanh Hải). “Ờ! Nếu vậy thì thử làm chủ đề khác xem. Ví như ‘Tinh thần Độc lập của ngày 2/9’. Cả bọn mặt xám ngoét: ‘Viết vậy, không cẩn thận, ra Mỹ Đình ngồi chơi xơi nước cả ngày liền!’”.
- Cưỡng chế đất tại Chợ Mới, An Giang – (RFA).
- Ngày 30/8 xử phúc thẩm ông Huỳnh Ngọc Sĩ (VNE).
- Nhà sư Tây Tạng tự thiêu bị kết án 11 năm tù – (VOA). – Nghệ sĩ Ngải Vị Vị lại chỉ trích chính quyền Trung Quốc – (RFI).
=>
10h40′ – Tướng Vịnh: VN không nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền (VNN/QĐND). “Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, các vấn đề trên Biển Đông cần được xử lý theo luật pháp quốc tế. Đó là, những vấn đề mang tính quốc tế theo Luật Biển phải giải quyết trên bình diện quốc tế, những vấn đề liên quan đến nhiều nước cần phải giải quyết giữa những nước liên quan, những vấn đề liên quan đến hai nước cần giải quyết song phương. “
“Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá. Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc. Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam.” Tức là bất cứ ai có quan điểm đó là bị liệt vô loại “thế lực thù địch”, là “chống phá”.
Nhưng lạ là VNN lấy lại toàn bộ nội dung bên Quân đội ND, nhưng lại bỏ sót đoạn quan trọng nầy: ” Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.” Để biết ông Thứ trưởng Quốc phòng mà cũng mang cả thông điệp của Bộ Công an sang nói chuyện với “bạn” bành trướng Bắc Kinh nữa. Đừng nói đá lộn sân nha!
13h40:
- Phân công công tác Ủy viên Ủy ban TVQH nhiệm kỳ QH khóa XIII (TN).
- Thành lập 300 tổ tàu liên kết trên biển (TN).
- “Siết” việc khen thưởng ở cơ quan nhà nước (PL TPHCM).
- Thế khó của tổng thống Philippines ở Trung Quốc (VnE). - Trung Quốc – Philippine bàn chuyện kinh tế, biển Đông (NLĐ).
- Tống Văn Công: Nghĩ về Libya – (boxitvn). - MỘT NGỤY QUYỀN NỮA RA ĐI – (Huỳnh Ngọc Chênh). “Ngụy Quyền mà tôi muốn nói tứ’c là những nhà cầm quyền độc tài nhưng núp dưới danh nghĩa dân chủ để lừa đảo nhân dân. ”
18h15′:
- Việt Nam sẽ mua thêm nhiều vũ khí hải quân hiện đại – 550 tài liệu, hiện vật khẳng định chủ quyền biển đảo (VTC News) để làm gì ta?
A, đây rồi Hà Tĩnh cần chủ động xây dựng thế trận quốc phòng (TTXVN) “phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào bảo đảm an ninh biên giới”
- Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp Đại sứ Trung Quốc (CAND) Tân Đại sứ TQ Khổng Huyền Hựu ưu ái Bộ Công an ghê!
- Thế khó của tổng thống Philippines ở Trung Quốc (VnExpress). Làm gì có chuyện đó. Khi họ đã “cùng thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam” thì Diễn biến đáng ngại trên biển Đông (TN). là của nước nào???
- Lao động nước ngoài không phép: Xem thường pháp luật Việt Nam! (TN). Cũng không đúng luôn, vì chính CQ Việt Nam tự coi thường mình đó chớ.
KINH TẾ
- Đường sắt chở bauxite: Bao giờ? (VNN).
- Vụ lao động Trung Quốc không phép tại Cà Mau: Nhà thầu lại thất hứa (SGGP). Còn nhà nước thì thất bại?!
- Nhật Bản thảo luận tiếp với Việt Nam về điện hạt nhân (DV).
<- Việt Nam thu hút 9,56 tỷ đô la FDI trong 8 tháng đầu năm – (VOA).- Giữa tháng 9, hạ lãi suất cho vay còn 17-19%/năm(SGTT/TTXVN).
- Doanh nghiệp tiếp tục xin nhập vàng (TBKTSG). – “Đánh thức” 500 tấn vàng (TT).
- Xuất siêu nông sản đạt 6 tỷ USD (DV).
- Khoe 260.000 nông dân được học nghề nhưng không tính được bao nhiêu trong số đó học chỉ phí tiền mà không ích lợi gì (DV).
- Quản lý sản phẩm điện, điện tử gặp khó vì Thông tư không rõ ràng (DĐDN).
- Góc khuất của một thế lực tài chính – Đằng sau những phán quyết (SGGP).
- Lãnh đạo Âu – Mỹ được kêu gọi hành động ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng toàn cầu – (RFI).
- Chi tiêu của giới tiêu thụ Mỹ tăng trong tháng 7 – (VOA).
13h40′:
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia: Tăng cường dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới (Tin tức).
- Giá vàng tiếp tục giảm sâu (TT).
- Sớm đưa chỉ số mới VNIndex-30 vào sử dụng (TT).
- Giảm lãi suất nhỏ giọt (TP).
- Chấm dứt hiện tượng xăng dầu chảy ngược (TP).
- Hàng loạt câu hỏi sau vụ Dược Viễn Đông phá sản (ĐV).
- Cá nhân ra nước ngoài được mua tối đa 1.000 USD (TTXVN).
- Khó chặn buôn lậu, hàng giả do thuốc chưa đủ liều! (TTXVN).
- Nguy cơ lạm phát giá lương thực kéo dài đến 2012 (TTXVN).
- Sẽ trình Thủ tướng về tôm thẻ chân trắng (NLĐ).
- Công ty Nhật muốn chuyển công nghệ CAS cho VN (TP HCM).
- Người dân Trung Quốc ‘điên cuồng’ mua vàng (ĐV).
18h30′:
- Vốn FDI 8 tháng chỉ bằng 73,8% so cùng kỳ năm 2010 (Info.tv). “Điều đáng nói, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2011 ước tính đạt 411,4 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 69,1% dự toán năm” – Kết quả kiểm toán 2010: 3 tổng công ty thua lỗ gần 1.150 tỷ đồng (DĐDN) Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị xử lý hơn 17.000 tỷ (VEF).
- Chống rửa tiền qua sàn BĐS: Bộ Xây dựng đặt “nhầm” chỗ? (Landtoday). “Cả một hệ thống, một lực lượng hùng hậu như vậy còn không làm được, vài sàn bất động sản thì làm được điều gì”. Vậy còn quy định Cá nhân chỉ được mua ngoại tệ tiền mặt 100 USD/ngày/người (Dân trí). để…
- Đại diện Nhật Bản đề nghị gỡ vướng cho Honda Việt Nam (VnExpress). Đại biện lâm thời Nhật Bản tại Việt Nam gửi thư tay, vì:”sự việc không sớm được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến độ mong muốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản”.
- Giá vàng không ngừng tuột dốc (InfoTV).- Giá vàng giảm mạnh, giá dầu lại tăng (Nguoiduatin).
- 3 ngộ nhận khiến nhà thu nhập thấp bị… ế (Petrotimes).
- Hiện đại hóa tàu cá: Ngư dân thiếu mặn mà? (KTNT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Sao lại chăn thả trâu, bò trong khu di tích? (QĐND). Dân thì còn cực quá, đất chật người đông, mà khu di tích thì rộng quá, tiền của đổ vô nhiều quá, tự nhiên làm cho “các chị” cũng trở nên xa lạ quá với dân, vân .vân.. Chớ đừng có lối khi nào cũng đội chính trị lên đầu mà phán xét.
- Phó Thủ tướng & “ấn tượng” chuồng trâu – (Trương Duy Nhất).
- THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM LẠM BÀN – (Nguyễn Trọng Tạo).
- Liên hoan sân khấu hài lần 1 – khu vực phía Bắc: Vui nhưng chưa đã! (SGTT).
- Chia ly – bộ phim Iran được khán giả Pháp đón nhận nồng nhiệt – (RFI). =>
13h40′:
- 5 nghệ sĩ Việt dự tranh giải mỹ thuật châu Á – TBD (VnE). – Khi nhiều người quay lưng với giải thưởng (TT).
- Tác phẩm Đêm Sài Gòn đoạt giải nhất Liên hoan ảnh TP.HCM (TT).
- Ea Sola: Tôi đến từ rừng xanh (TT).
- Sao Mai khan hiếm tài năng (TP).
- Di tích nằm chờ ngân sách – Kỳ 2: Trùng tu dở dang lăng vua Thiệu Trị (TN).
- Của cho không bằng cách cho (PL TPHCM).
18h30′:
- Phi văn hóa ở khu phố văn hóa (TN).
- Ứng xử với cá thiêng: tín ngưỡng thắng khoa học? (SGTT).
- Chấp thuận xét Giải thưởng Hồ Chí Minh với nhạc sỹ Phạm Tuyên (CAND)
- Nhật ký 2011 ( tuần XXX –XXXIV) (Vương Trí Nhàn).
- LÃNH ĐẠO CỤC ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM: TÀI LÀM PHIM LẬU VÀ LỪA ĐẢO? (P.V. Đào).
- Sài Gòn và những địa danh mang tên ‘Ông’, ‘Bà’ (VnExpress)
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Trục lợi từ… thí sinh điểm thấp: Kẽ hở của quy chế (TN). – Trường giấu thông tin, thí sinh thiệt thòi (DV). = > 
- Nghệ An: Gần 2.000 học sinh bỏ học (DV).
- Hội đồng Anh trao 450 triệu đồng học bổng IELTS (SGTT).
- Thanh tra công tác quản lý Nhà nước tại Bộ Giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐCSVN).
- Cần đưa thêm 4 ký tự F, J, W, Z vào bảng chữ cái tiếng Việt ? – (RFI).
- Giáo viên dạy tiếng Anh tại Việt Nam không đạt tiêu chuẩn – (VOA).
13h40′:
- Công khai xét tuyển NV 2: Không dễ xem (TT).
- 16 anh em mồ côi cùng vào đại học (TP).
- Yêu cầu công khai học phí đào tạo chất lượng cao (TTXVN).
- Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên (HNM).
18h30′:
- Yêu cầu công khai học phí đào tạo chất lượng cao (TTXVN). Thì ra là các lớp “chất lượng Cao” trước nay chỉ là tính theo tiêu chí TIỀN NỘP
- Giáo dục “nóng”: Quá tải vì… phụ huynh (VNN) không phải tại bộ GD-ĐT nha!
- Nguy cơ cúm gia cầm (TTXVN) “chủng vi rút đột biến gen từ H5N1 có khả năng chống lại tác dụng của vắcxin phòng cúm gia cầm hiện nay đã xuất hiện tại Trung Quốc và Việt Nam.)
- Cách chức 1 phó hiệu trưởng trường trung cấp vì sai phạm trong tuyển sinh (Dân trí).
- Khởi động chương trình khuyến học “Đèn đom đóm”(TTXVN)
- Trung Quốc: Biểu tình phản đối thầy giáo sàm sỡ hàng loạt nữ sinh (Zing)
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tàu kiểm ngư sẽ được trang bị hiện đại (DV).
- Đánh giá môi trường chiến luợc thuỷ điện Mekong: Nên hoãn xây dựng các đập thuỷ điện trong 10 năm (SGTT).
- Thị trấn Yên Viên bên sông Đuống: Dân lo sợ, cơ quan chức năng thờ ơ? (ANTĐ). – Cả nước Mỗi năm có hơn 6.000 trẻ em bị chết do đuối nước (TTXVN).
- Cảnh báo cúm gia cầm mới ở Việt Nam – (BBC). - FAO cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm tái xuất hiện tại Châu Á – (RFI).
- “MÌNH PHỤ TRÁCH AN NINH, NÊN PHẢI… HOẠT ĐỘNG TÌNH BÁO!” – (Mai Thanh Hải). Hồi ức thú vị, nhiều hình ảnh xưa thời bao cấp.
- Nam Phi nghiên cứu kế hoạch cưa sừng đàn tê giác – (VOA).
- Hàng triệu cư dân ở bờ Ðông Hoa Kỳ bị cúp điện – (VOA).
- Thiếu Lâm Tự kinh doanh quá giỏi – (BBC).
- Lại xảy ra hỏa hoạn ở nhà máy lọc dầu Đại Liên – (RFI). =>
13h40′:
- Dân số Việt Nam bắt đầu già đi vào năm 2017 (TT).
- Dân số Việt Nam bắt đầu già đi vào năm 2017 (TT)
- Đoàn siêu xe hội tụ tại Đà Nẵng (VnExpress) – Nhiều “đại gia” Việt Nam mua máy bay (TT) nên Chủ tịch nước dăn các cháu học sinh Coi trọng giáo dục lịch sử, đạo đức, lối sống (TT).
QUỐC TẾ
- Ông Gaddafi đang ở Zimbabwe?(NLĐ).- Syria đưa quân đội tiến gần biên giới Lebanon (VOV). - Quân nổi dậy Libya chuẩn bị tấn công Syrte – (RFI). - Phe nổi dậy Libya tiến về Sirte – (VOA).
- Lực lượng Syria giết chết 6 người trong các cuộc bố ráp – (VOA). - Chiến dịch quân sự tiếp diễn tại Syria, ít nhất 3 người thiệt mạng – (RFI).
- Thông tin tình báo Trung Quốc rò rỉ trên YouTube (NLĐ). – Mỹ tiết lộ mạng lưới hầm ngầm của Trung Quốc (VNN).
<- Cam Bốt: Hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ viện cớ yếu sức khỏe để không ra hầu tòa – (RFI). - Tòa án xử Khmer Đỏ điều trần sức khỏe hai bị cáo – (RFA).
- Phong trào chống tham nhũng: Lực lượng chính trị mới ở Ấn Ðộ – (VOA).
- Mỹ tin phó thủ lãnh al-Qaida ở Pakistan đã bị hạ sát – (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ trả tài sản cho cộng đồng tôn giáo thiểu số để gia nhập EU – (VOA).
- Đảng Dân chủ Nhật bị mất lòng tin của dân chúng – (RFI).
- Mỹ: Bão Irene làm 20 người chết, thiệt hại vật chất nhiều tỷ đô la – (RFI). - Tổng thống Obama: Tác động của bão Irene vẫn chưa chấm dứt – (VOA).
- Bão Nanmadol : Hàng ngàn người Đài Loan phải sơ tán – (RFI). - Bão Nanmadol ập vào Đài Loan, hướng tới đông nam Trung Quốc – (VOA).
13h40′:
- Trung Quốc răn đe tân Thủ tướng Nhật (ĐV).
- Phương Tây ghen tức với Nga trên mặt trận ngoại giao (ĐV).
- Điện hạt nhân – tâm điểm chạy đua ghế thủ tướng Nhật (VNN). – Nhật Bản: Thủ tướng mới, thách thức cũ (VNN).
- Sau Libya lại đến Syria? (TP).
- Tổng thống Barrack Obama chọn cố vấn kinh tế mới (TTXVN).
- Iran có dây chuyền sản xuất tên lửa chống tăng (TTXVN).
- Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lại vi phạm không phận Iraq (TTXVN).
18h30′:
- Chân dung tân Chủ tịch Đảng cầm quyền Nhật Bản (VTV)
- Nga ấn định ngày bầu cử Quốc hội, khởi động chiến dịch tranh cử (Dân trí)
- Tổng thống Mỹ bổ nhiệm cố vấn kinh tế mới (TBKTSG)
* VTV1: + Chào buổi sáng – 29/08/2011; + Thời sự 19h – 29/08/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 29/08/2011.
* RFA: + Sáng 29-08-2011
* RFI: 29-08-2011
Cám ơn blogger Gốc Sậy đã đóng góp điểm giúp nhiều tin.
147 phản hồi to “Tin thứ Ba, 30-08-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






Nông dân đã nói
Tướng Vịnh: “VN không nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền”.
Ngoài những trường hợp “vô nguyên tắc” trên. Thì các trường hợp “có nguyên tắc” là … nhượng bộ hết.
Nghe Tướng Vịnh đi chầu ở Thiên triều, phát biểu mà rùng mình dựng tóc gáy.
Long A đã nói
Câu chuyện thương tâm từ chế độ độc tài Gaddafi :
Cô gái trẻ đẹp Nisreen Mansour tham gia quân đội Gaddafi đã bị ra lệnh bằng cách hãm hiếp : bị bắt phải giết 11 quân khởi nghĩa bởi sĩ quan cấp trên – Dailymail.co.uk.
Khách đã nói
“Thấy mẹ ngã gục, con gái chị (2009) khóc thét nên cũng bị Quân cầm cây sắt quật mạnh vào đầu làm cháu chết ngay tại chỗ. Thấy chị Lan bất tỉnh, tên Quân đang tính giở trò đồi bại thì bị ông Lê Đăng Chư (SN 1960, cha chồng chị Lan) phát hiện tri hô và cùng người dân bắt được Quân.”
ỔN ĐỊNH ! sao vậy ĐCS ?
chí thức (éo phải rân ko 5) đã nói
- Sẽ trình Thủ tướng về tôm thẻ chân trắng (NLĐ).
mẹ kiếp,
Đùn đẩy, vô trách nhiệm.. TT biết cái con cục…”trí thức” gì thứ nầy, trình ổng cũng như bộ Nông Phát trình thủy điện 6,6a trên sông Đông Nai qua vườn QG Nam Cát Tiên, cũng như Bauxite…
Tantruonghung đã nói
” Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.”
Ông Vịnh là UVTW,thứ trưởng BQP VN mà sang hội đàm với phó tổng tham mưu trưởng quân giải phóng nhân dân TQ là yếu rồi,thế mà còn phải hứa kiên quyết xử lý với dân của đất nước mình thì ông ấy có phải sang TQ để quy phục ?
Khách đã nói
Hứa với nước ngoài là sẽ kiên quyết xử lý, đàn áp dân mình, hình như chưa có tiền lệ. UVBCT, CTQH Hòang văn Hoan ngày trước trốn sang Tàu hàng phục, được ví như Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống… cũng không khốn nạn bằng Nguyễn Chí Vịnh ngày nay !
Tantruonghung đã nói
Hòang Văn Hoan chỉ là PCT QH thôi bạn ạ
Dân Thời đã nói
Chắc các quan nhà ta đang gây áp lực cho bên Nhật:
http://vneconomy.vn/20110829010246937P0C23/bi-truy-thu-thue-3340-ty-honda-se-xet-lai-dau-tu-o-viet-nam.htm
để chuẩn bị chạy tội cho Huỳnh Ngọc Sĩ thông gia hụt của Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải đây mà
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/huynh-ngoc-si-toi-da-bi-pci-do-toi/
Khách đã nói
“Ông cũng cho biết hiện nay TGĐ đang chỉ đạo các bộ phận liên quan xem xét lại các chương trình đã phát để có cơ sở trả lời”
Mở net ra biết ngay, có gì mà phải câu giờ !
Ngu thật hay Ngu đểu vậy ?
Khách đã nói
“Thư gửi cha mẹ của bạn Trần Minh Nhật trước khi bị bắt – (Danlambao). – TÔI CẦN CÓ MỘT CÂU TRẢ LỜI – (Mẹ Nấm). – Cuộc điện đàm trước lúc Minh Nhật bị bắt – (Chuacuuthe).” Xã hội Việt Nam này là xã hội gì vậy? Đảng cầm quyền thật sự tàn ác như thế sao! Cần phải thành lập một “Tổ chức cứu người Việt” ngay trong lúc này.
hương khê - hà tĩnh đã nói
ụ mạ !
Nắm hết các phương tiện thông tin đại chúng, …mỏ cứ lwo thẻo … do dân thiếu thông tin !
Chúng mày học tăng sâm hay gorben… Tại sao phát động HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM mà LẠI HÀNH XỬ NHƯ KHI Ở TRONG RỪNG phải chăng….
Thế kỷ 21 mà cứ tưởng như hồi 1954
Củ mì đã nói
FRAMINGHAM (AP) – Chú của Tổng Thống Barack Obama bị chận lại vì tình nghi say rượu lái xe, và nói với cảnh sát ở Massachusetts rằng ông dự tính để Tòa Bạch Ốc lo chuyện tiền tại ngoại, ngược lại ông bị giới chức di trú liên bang ra lệnh giam mà không được đóng tiền bail.
Hình hồ sơ cảnh sát cho thấy ông Onyango Obama sau khi bị bắt về tội say rượu lái xe. (Nguồn: AP/Framingham Police Department)
Onyango Obama, 67 tuổi, từ Kenya sang Mỹ và là anh em cùng cha khác mẹ với ông bố của Tổng Thống Obama. Ông này bị bắt hồi tuần trước ở Framingham, cách Boston 20 dặm về hướng Tây, sau khi ông không dừng hẳn ở một bảng STOP và suýt làm một xe khác đụng phải.
Sau khi bị đưa về trạm cảnh sát, ông Obama được hỏi liệu có muốn gọi điện thoại để dàn xếp về tiền thế chân không, thì ông trả lời “Tôi sẽ gọi cho Tòa Bạch Ốc,” theo báo cáo của cảnh sát nộp tại tòa án Framingham District Court.
Ông Onyango không nhận tội hôm Thứ Sáu và đang bị giữ mà không được đóng tiền tại ngoại, dựa theo giấy tống giam của cơ quan di trú và quan thuế Hoa Kỳ, ICE. Theo một tài liệu tòa án, ICE nêu rằng ông Onyango Obama đã có án lệnh trục xuất từ trước.
Tình trạng di trú của ông này chưa được kiểm chứng, tuy nhiên lệnh như thế thường áp dụng đối với người sống ở Mỹ bất hợp pháp. Cả ICE lẫn Tòa Bạch Ốc đều từ chối bình luận về vụ này.
Trong tháng này, chính phủ Obama công bố quyết định cho phép nhiều di dân bất hợp pháp đang chờ bị trục xuất, được có cơ hội ở lại và nộp đơn xin phép đi làm; trong khi chính phủ chỉ nhắm đến việc đuổi về nước những thành phần tội phạm đã bị kết án, cùng những người có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia hoặc đe dọa an toàn cho công chúng. (TP)
Dong ho cua Thu Tuong chac khong ai giam bat toi nhu o ben Tu Ban Thoi Nat.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Những chiêu mới của nhà cầm quyền để chống phá BT.
http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/nh%e1%bb%afng-chieu-m%e1%bb%9bi-hen-h%e1%ba%a1-c%e1%bb%a7a-nha-c%e1%ba%a7m-quy%e1%bb%81n-ha-n%e1%bb%99i-lam-d%e1%ba%b9p-long-quan-th%e1%ba%a7y-b%e1%ba%afc-kinh/
Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 30-08-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Ba, 30-08-2011 Posted on Tháng Tám 30, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews on 30.08.2011 Tin nóng – 15h45′: Như đã hẹn trong bức thư Yêu cầu Đài Phát thanh [...]
Đất Việt đã nói
MỘT NGỤY QUYỀN NỮA RA ĐI
Trong thế giới văn minh ngày nay không thể có chuyện muốn bắt bớ, hành hạ và tàn sát dân mình thế nào thì cứ làm bất chấp luật pháp, đạo lý và công ước quốc tế. Thời đó đã qua rồi. Liên Hiệp Quốc đành phải can thiệp. Và chế độ ngụy quyền của Gadafi sụp đổ tan tành.
Đây là bài học cảnh báo cho bọn độc tài thối nát còn lại trên thế giới, không phải có súng đạn trong tay là có quyền tàn sát nhân dân mình như tàn sát heo bò để bảo vệ cái chế độ khốn nạn của mình.
(Huỳnh Văn Chênh)
Nguyen Quan đã nói
Có bài:
Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến Biển Ðông được đề cập trong tác phẩm Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên
nên đọc trên blog của Võ Minh Hải:
http://vominhhai.vnweblogs.com/
Nguyen Vu đã nói
Cái ông Vịnh này phát biểu ở Shangri-la thì ấp a ấp úng, chả có lập trường quan điểm rõ ràng gì cả.
Bản lĩnh của một nhà quân sự ông ấy để đâu, hay là không có nữa không biết?
nguyen hung đã nói
Thứ trưởng Quốc phòng ca ngợi quan hệ Việt-Trung
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110830_nguyenchivinh_china.shtml
mongterlis đã nói
Nguyễn Chí Vịnh ĐÃ là ai
Thì ĐANG và SẼ con bài ấy thôi!
Đáng thương quá Việt Nam ôi
Bình Loạn Viên đã nói
Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đã có AN “bảo kê” rồi, thảo nào tha hồ vu khống thóa mạ nhân dân mà chẳng sợ gì cả. Đi đúng “lề” sướng thế đấy các bác ạ.
Khách đã nói
http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Duoc-Vien-Dong-pha-san/20118/163954.datviet
Đọc bài này mà anhbasam điểm tin mới thấy thương và trách các nhà đầu tư, chỉ vì ham lợi nhuận qua các thông tin ảo giờ thành trắng tay. Bọn tôi làm trong ngành dược, từ 2 năm trước quan sát chính sách kinh doanh và doanh số của DVD đã thấy có vấn đề là lừa đảo ở đây rồi
Thôi dù sao cũng là bài học cho các nhà đầu tư, trước khi đầu tư vào một doanh nghiệp nay một ngành nào đó thì nên bớt chút thời gian tìm hiểu
nicecowboy đã nói
BÀI HỌC VỀ VỤ CÔNG TY DƯỢC VIỄN ĐÔNG (DVD)
(Còm này NCB viết riêng cho độc giả là cổ đông của DVD, là chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm của DVD, cho những ai có liên quan đến DVD và những nhà đầu tư chứng khoán quan tâm đến sự việc này)
Vụ này xảy ra khá lâu, thông tin nhiều nhưng không hệ thống, và đôi khi có vài ngộ nhận (NCB sẽ đề cập ở phần sau) như bài viết trên báo DV online “ hàng loạt câu hỏi sau vụ DVD” mà anh BS điểm tin kinh tế ngày 30/8/2011.
- Vụ việc bắt đầu từ khi ô Lê văn Dũng, chủ tịch DVD, có một số hành vi vi phạm pháp luật khi muốn thâu tóm luôn công ty Dược Hà Tây DHT bằng cách mua số cổ phiếu lớn DHT để có quyền chi phối công ty này (chuyện này không phải là hiếm trên thế giới và ở Việt Nam, và thường vẫn trót lọt). KHÔNG MAY cho ông Dũng, ý đồ thâu tóm này không thành công vì ông ở trong Nam nhưng lại đụng nhằm thứ dữ ở ngoài Bắc ! Cơ quan điều tra (cục an ninh điều tra trực thuộc BỘ) vào cuộc ngay theo yêu cầu của Công Ty Dược Hà tây và dễ dàng có nhiều chứng cứ để kết tội ô Dũng thao túng làm giá chứng khoán (kinh doanh lớn làm gì không có chỗ sơ hở, chi tiết này khá dài NCB bỏ qua, nếu bạn nào quan tâm thì NCB sẽ cho biết thêm sau).
Nếu chỉ có thế thôi, thì người hưởng lợi phi pháp là ô. Dũng và đàn em ; và người chịu thiệt hại là Dược Hà Tây. Ô, Dũng sẽ phải ngồi tù một thời gian và bồi thường thiệt hại cho Dược Hà Tây. Và nếu như thế thì không phải ảnh hưởng nghiêm trọng đến DVD, đên cổ đông DVD, đến các chủ nợ khác của DVD…. như sau này.
- Tuy nhiên, vụ việc bắt đầu ảnh hưởng lớn vì ô. Dũng là chủ tịch DVD. Điều tra việc làm của Ô, Dũng là điều tra các hoạt động của DVD do ông chỉ đạo và an ninh điều tra phải trực tiếp làm việc với 5 ngân hàng cho DVD vay. Thế là scandal thông tin bắt đầu. Hậu quả là ngay lập tức các ngân hàng e sợ và ngưng giải ngân các khoản vay vốn lưu động luân chuyển như đã cam kết mà lại còn đòi DVD phải trả trước hạn các khoản nợ chưa đến hạn, các nhà cung cấp ngưng cung cấp hàng mà lại đòi ngay các khoản bán chịu thương mại như thông lệ trước nay. Việc này chắc chắn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bán hàng của công ty DVD. Cực kỳ xui xẻo nữa, là các ngân hàng phong tỏa ngay các kho hàng rất lớn của công ty (đã thế chấp để vay vốn), kể cả khi Công ty cam kết xin lấy hàng ra để bán trả nợ. Việc phong tỏa này là có nguyên nhân : hàng tồn kho nếu bán ra sẽ không đủ trả nợ cho các chủ nợ ngân hàng, và các ngân hàng không muốn mình mất vốn nên anh nào cũng phong tỏa kho để giữ phần… Cụ thể ngân hàng ACB cho bảo vệ riêng của mình đển kho hàng Tân bình, không cho phép hàng xuất ra để bán. Ngân hàng An Bình thì siết nhà máy Lily France của DVD…
Hoạt động của DVD hoàn toàn ngưng trệ. Lại càng nguy hiểm khi mặt hàng tồn kho đang bị siết là hàng dược phẩm (thuốc men), càng giữ lâu không bán càng mất giá và thậm chí đi đến hoàn toàn hư hỏng vô giá trị. Thế là công ty lại càng lỗ to, các ngân hàng lại càng lo sợ giảm giá trị thế chấp… Hoạt động công ty thực chất đã ngưng trệ 5 tháng nay, mà mỗi tháng lại phát sinh nợ mới do lãi phát sinh từ các khoản vay trên 10 tỷ/tháng dồn lại không trả được, nói gì đến nợ gốc 800 tỷ !
Nói chung, hậu quả ngày nay công ty DVD phải gánh chịu, các cổ đông, các chủ nợ phải chịu không phải là trực tiếp từ việc làm thao túng thị trường chứng khoán, muốn thâu tóm Dược Hà Tây của ông Dũng, mà đó là hậu quả gián tiếp sau khi ông bị bắt và tác động tâm lý đến các bên liên quan như ngân hàng, chủ nợ, đối tác…
Phải khách quan mà nói rằng, nếu ý đồ thâu tóm Dược Hà Tây của ông Dũng thành công, không bị thưa kiện và điều tra, thì ông hưởng lợi phi pháp (điều này xảy ra rất thường trong thị trường chứng khoán) và hoàn toàn không có chuyện DVD sụp đổ, cổ đông và chủ nợ ,,, hoàn toàn không bị thiệt hại như bây giờ.
NHỮNG AI THIỆT HẠI TRONG VỤ VIỆC DVD
Đến nay, vụ này không chỉ là vấn đề cá nhân vi phạm pháp luật của ô Dũng nữa, mà lan ra thành một vụ án kinh tế, đối tượng là công ty DVD.
Theo báo cáo tài chính thì tổng số nợ (total liabilities) của DVD đối với 5 ngân hàng là trên 800 tỉ đồng. Ngoài ra còn nợ một số nhà cung cấp hàng hóa khoảng vài chục tỉ (NCB không nhớ rõ), nợ công nhân viên công ty, các y bác sị các bệnh viện cho vay…khoảng vài chục tỷ, nợ một số người nộp tiền mua cổ phiếu (chưa nhận được) cũng xấp xỉ 70 tỉ.
Tổng số tài sản có (total assets) trên báo cáo tài chính là cũng khoảng đó, nhưng giá trị thực tế có thể thu hồi sau khi bán toàn bộ tài sản được ước tính chỉ khoảng 500 tỉ (hàng tồn kho rất lớn hoàn toàn hư hao vì để lâu, không có giá trị như sổ sách, máy móc xuống cấp, khoản phải thu cho thiếu chịu không thu hồi được, nhà xưởng phải bán rẽ vì không đồng bộ, tài sản vô hình là thương hiệu thì không còn)…Vậy những ai phải chịu thiệt thòi khi Tòa án xử lý vụ án phá sản này ?
- Trước tiên, theo luật phá sản, thì tiền thanh lý tài sản (đã thế chấp) phải được trả nợ cho các chủ nợ có bảo đảm trước (Điều này trong báo DV online không nói đến và nói không chính xác). Như vậy, toàn bộ tiền thanh lý tài sản không đủ trả nợ cho các ngân hàng, thì làm gì đến phần những người khác. Trong vụ này, các ngân hàng sẽ bị mất vốn từ 30% đến 50% vốn cho vay, tùy thuộc vào việc họ nhận tài sản thế chấp nào.
- rất nhiều công nhân viên của DVD vì tin vào ông Dũng nên cho ông vay vài chục tỉ, tín chấp không có bảo đảm, không có bảo đảm nên chắc chắn mất vốn.
- khá nhiều y , bác sĩ, nhân viên công tác trong các bệnh viện, do được hứa hẹn chia lời nhiều nên cũng cho ô Dũng vay vài chục tỷ, tín chấp không có bảo đảm, nên mất vốn là chắc chắn.
- những nhà cung cấp hàng hóa đang cho công ty DVD thiếu chịu, cũng bị mất vốn
- khá nhiều người nộp tiền mua cổ phiếu DVD (là chủ nợ, chứ chưa phải là cổ đông) cũng mất vốn vì khoản tiền họ nộp cũng được xem là khoản cho vay không có tài sản đảm bảo.
- các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của DVD, đương nhiên họ không phải là chủ nợ mà chính là các ông chủ nhỏ của DVD, thì lời ăn lỗ chịu là đương nhiên. Cổ phiếu sau vụ phá sản, giá là O. Họ sẽ mất tất cả mà không có quyền thưa kiện gì !
Nói chung, qua vụ việc này thì tất cả đều mất không ít thì nhiêù (chỉ co 5 ngân hàng thu hồi lại một phần tiên cho vay). Không ai được hưởng lợi cả, ngoại trừ các ông chủ của Dược Hà Tây may mắn không bị DVD thâu tóm, và vẫn tiếp tục làm chủ của Dược Hà Tây sau vụ này.
Riêng bài báo trên DV online có vài chi tiết chưa chính xác vì không nói rõ là khi xử lý phá sản thì sẽ ưu tiên cho các ngân hàng là các chủ nợ có tài sản bảo đảm thế chấp. Ngoài ra còn chưa chính xác, thậm chí sai trái ở chỗ là nêu vấn đề các cổ đông lớn của Công ty DVD “ém nhẹm thông tin” về vụ phá sản là chưa đúng. Thật ra khi ngân hàng ANZ nộp đơn yêu cầu Tòa án xử phá sản vào tháng 5, thì chưa phải là phá sản theo qui định pháp luật và không ai được quyền công bố thông tin này ( 5 giai đoạn : nộp đơn yêu cầu, Tòa thụ lý, Tòa tuyên bố phả sản, thanh lý tài sản, phân chia tài sản thanh lỳ….). Ít nhất cho đến khi Tòa án chính thức thụ lý vụ án, thì Tòa án mới thông tin cho các bên liên quan, và đến khi đó Công ty DVD hoặc chủ nợ mới được thông báo công khai . Giai đoạn ANZ nộp đơn phá sản mà Tòa chưa thụ lý thì hoàn toàn không có quyền lộ thông tin. Do đó nếu vài tháng trước đây khi một chủ nợ chỉ mới nộp đơn yêu cầu phá sản mà bất kỳ ai đi công bố thông tin là hoàn toàn sai trái, có thể bị thưa kiện là tung tin gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đơn vị (mặc dù còn uy tín gì nữa, còn hoạt động gì nữa đâu ?).
Nếu các bạn nào muo61n biet them về việc này, NCB hứa sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết và số liệu chính xác hơn
Nguyen Vu đã nói
Chiều nay nhân sĩ trí thức đến gặp đài truyền hình Hà nội
Đúng là xã hội Việt nam có hi vọng rồi, tôi thấy lại một chút niềm tin. Phải có những cuộc đối thoại giữa nhân dân và các tổ chức chính phủ, giữa nhân dân và chính quyền, trên cơ sở pháp luật.
Cần phải có những cuộc đối thoại trực tiếp và công khai như vậy, thì nhân dân và chính quyền mới hiểu nhau hơn. Người dân chỉ có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, chứ không phải nhất nhất nghe theo một ai cả.
Câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn còn nguyên giá trị : Bám theo lề là việc của con cừu, không phải là viê
Trên báo an ninh thủ đô có một bài mà tựa của nó rất hay : Đối thoại, một phẩm chất phải có trong thời đại thông tin
Tất cả phải được minh bạch rõ ràng. Yêu cầu chính quyền, các cơ quan an ninh ủng hộ.
mmmn đã nói
“….Sự chuyển động ở Libya bắt đầu từ ngày 15-2-2011, khi 200 người dân ở thành phố Benghazi biểu tình yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Fathi Terbi, bị đàn áp. Hôm sau, số người biểu tình tăng lên 500, rồi 600 người. Cảnh sát nặng tay hơn, đánh bị thương 40 người. Hằng ngàn nhân dân Thủ đô Tripoli và thành phố Al-Baida xuống đường yểm trợ cuộc biểu tình của thành phố Benghazi.
Ngày 20-2 cảnh sát và quân đội Gaddafi bắn chết 200 người. Các thành phố Misurata, Tobruk… tham gia biểu tình.
Ngày 21-2 chính phủ Gaddafi cho không quân bắn vào người biểu tình.
Ngày hôm sau, 22-2, ông Mustafa Abdel Jalil, Bộ trưởng Tư pháp và tiếp theo là ông Abdel Fatah Younes Bộ trưởng Nội vụ tuyên bố ly khai chính quyền Gaddafi, đứng về phía nhân dân. Các chính phủ Mỹ và châu Âu lên tiếng phê phán việc đàn áp biểu tình.
Ngày 24-2, Gaddafi lên đài truyền hình cho rằng các thế lực thù địch ở phương Tây đang xúi giục bọn xấu trong nước gây rối….” – T.V.C
————-
VN và Lybia có vẻ đang diễn ra giống nhau ?
người qua đường đã nói
XIn giới thiệu ABS một bài của GS Tuấn, không chắc là mới:
http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1332-mot-thoang-hai-phong
…Hỏi anh tài xế có biết vụ biểu tình chống Trung Quốc, anh ta lắc đầu nói không biết. Hỏi em nhân viên khách sạn ngồi ghế trước, em cũng cười tươi nói không hề hay biết. Hỏi thêm vài câu về tình hình biển Đông, ngư dân mình bị bọn cướp biển Trung Quốc đội lốt “ngư chính” hành hung và giết hại, chỉ có anh tài xế biết và còn bình luận vài câu gay gắt, còn em nhân viên thì nghe chuyện cứ như là trên trời rơi xuống!……Em bé gốc Quảng Trị này … là sinh viên năm thứ ba của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (em chỉ đi làm thêm kiếm tiền trả học phí). Vậy mà em chẳng biết gì về các vụ liên quan đến biển Đông, chẳng biết Trung Quốc đang khủng bố ngư dân chúng ta, hay nói chung chẳng quan tâm gì đến thời sự. Nhưng đó không phải là lỗi của em sinh viên hay anh tài xế …báo chí đâu có đưa tin gì liên quan đến kẻ khủng bố phương Bắc kia … Với kiểu đưa tin cướp giết hiếp thì lòng yêu nước của người dân không sớm thì muộn cũng sẽ bị liệt kháng… tôi chợt lan man nghĩ đến những sự kiện gần đây liên quan đến sự đàn áp người biểu tình, tôi rùng mình thấy hiểm họa từ giặc phương Bắc là hoàn toàn có thật.
Củ Từ đã nói
Đây sẽ là lực lượng để chuẩn bị chiến đấu chống bọn bành trướng Bắc Kinh: ” Việt Nam sẽ ân xá 10.000 tù nhân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 (VOA).”
Có bác nào biết bao nhiêu người VN hiện là phạm nhân trong tù không?
Tôi nghĩ đây là bí mật quốc gia, 10.000 chắc là tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số tù nhân.
Lúc nào bí thì thả tất cả ra. Mạnh hơn nguyên tử! Hùng hậu qúa !!!
DOQUOCMINH đã nói
Chỉ có số phạm nhân dự khuyết thì ai cũng biết cả.
Khách đã nói
HỒ THƠM nói:
30.08.2011 lúc 14:42
…“…Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh
nhấn mạnh thêm: “Một thực tế
hiển nhiên là Trung Quốc cam kết
không lấy đất, lấy biển của Việt
Nam, và Việt Nam cũng không bao
giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về
chủ quyền. ”…
——————-
Và cũng một thực tế hiển nhiên là khi khựa đánh chiếm trái phép bất cứ phần lãnh thổ nào của VN, khựa cũng rêu rao đó là phần lãnh thổ của nó đã bị VN lấn chiếm, như quần đảo Hoàng Sa, chúng viện dẫn ra cái công hàm của Ô. PVĐ mà cố tình quên tại Hôi nghị Sanfrancisco 1951, quốc tế đã công nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của VNCH, hoặc năm 1988 khi đánh chiếm một số đảo thuộc Trường Sa của VN cũng bảo chúng chỉ lấy lại những gì của chúng,… Và hiện nay thì chúng bảo trên 80% diện tích Biển Đông cũng của chúng. Sao lại có những nhà cầm quyền trân tráo đến vậy? Và cũng không hiểu tại sao lại có người tin vào những lời lẽ của bọn cướp cạn đến vậy?
N.Đ.T. đã nói
Sao dân chúng tôi muốn được biết kết quả cuộc họp giữa UBNN TPHN và các nhân sĩ trí thức, hôm thứ bẩy vừa qua mà chả biết tìm ở đâu! không lẽ gặp mặt để ăn uống, rượu chè…Điều mà chúng tôi muốn biết là cái văn bản không thằng nào, con nào dám kí là đúng hay là sai, đúng là đúng như thế nào, sai thì phải truy tố ai…đến BILADEN khủng bố nước MỸ còn dám nhận trách nhiệm, đó mới là một con người…còn… còn…thôi không nói nữa, không có lại bảo là thế lực thù dai
Khách đã nói
Bác BS xem có thể đưa bài này lên được không?
http://www.nguyenduyan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1578&catid=120&Itemid=373
Khách đã nói
“Mấy hôm nay con gái út khóa bàn phím, không cho ba viết nữa. Chiều qua điện cho nó than thở, ba ở nhà một mình buồn quá cho ba viết lại đi chứ không ba lại đi nhậu hư hỏng. Nó động lòng bảo, đừng viết cái gì đụng đến chuyện yêu nước nhé. Tôi hứa, ba chỉ viết chuyện thế giới thôi mà. Nó đồng ý. Tôi cười bảo, viết xong rồi có cần gởi qua cho con duyệt trước khi đăng không. Nó phán, con tin ba. Thế là tôi lại kéo bàn phím ra gõ được hai bài.” Huỳnh Ngọc Chênh
-Chế độ ni là thứ chi chi mà làm nhiều người sợ thế nhỉ ?
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog- vài nét sơ lược
Trung Quốc, Việt Nam giải quyết tranh chấp,
Không muốn có nước thứ 3,
Chỉ 2 anh em một nhà,
Một người khổng lồ gian ngoan
Và một người bé tí, thật thà…
Như cáo già
Với thỏ non
Muốn bóp chết lúc nào mà
Chả được!
“Con vẹt đỏ” vừa đẹp,vừa ngoan
Nói tiếng người về đất nước.
Đất nước này, nguy cơ không mất trước,
Thì sau!
Hợp tác toàn diện, dài lâu…
Với kẻ thù truyền kiếp, mưu mô, xảo quyệt…
Tôi thấy chị Minh Hằng
Công an bám diết,
sau lưng…
Xin chúc mừng!
Chứng tỏ chị đã thành người quan trọng.
Biển cuộn sóng
Những người con anh dũng
kiên trung,
Vì biên giới,
Vì biển Đông
Đã không trở về…
Các anh ơi!
Lòng người dân tái tê… đau quặn,
khôn cùng!..
Tất cả các anh- những người con anh hùng
của đất nước VN máu lửa!
Dân mãi mãi biết ơn và tưởng nhớ
Các Anh!
Người Hà Nội đã nói
Xin chia vui với các bác nhân sỹ và bà con đã dấn thân tham gia 11 cuộc biểu tình vừa qua.
Hành động của các bác đã đem lại kết quả thể hiện qua các sự kiện sau:
- Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã mang các cuộc biểu tình của dân chúng VN đặt lên bàn tham luận quân sự Việt – Trung vừa qua.
http://www.vietnamplus.vn/Home/Doi-thoai-chien-luoc-quoc-phong-an-ninh-VietTrung/20118/103624.vnplus
- Trên các báo chí VN (TP, ANTĐ,…) đã xuất hiện các ý kiến thảo luận về “đối thoại”, “thông tin”, “lòng dân”, “đa nguyên” “đa chiều” …. mà trước đây từ lâu không hề thấy các từ này xuất hiện trên báo chí quốc doanh.
Xin các bác lại tiếp tục và kiên trì đấu tranh để bảo vệ độc lập và chủ quyền của dân tộc Việt và nhất là PHẢI NÂNG CAO ĐƯỢC DÂN TRÍ của dân mình.
Dân tộc mà NGU DỐT và VÔ ĐẠO ĐỨC thì rồi cũng sẽ mất nước và phải làm thân trâu ngựa mà thôi.
khách đã nói
“Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh thêm: “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam, và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. ”
————
He he!
Ông hàng xóm nhà em đất rộng có hàng hecta chứ chả ít nhưng ông ấy rất xấu tính, luôn tìm cách lấn trộm, đôi khi dọa đánh hàng xóm để cướp đất nhà em dù đất nhà em có hơn sào.
Tất nhiên là em chống trả quyết liệt. Thế nhưng ông ấy luôn mồm bảo” tao cam kết không lấy đất, lấy ao của mày”.
Thật, cướp của em là không có được đâu nhá. Nhưng khi em túng tiền, em cũng nói với lão ấy rằng” tuy vậy tôi cũng không bao giờ nhựợng bộ vô nguyên tắc chủ quyền ”
Hắn hiểu ngay và hí hửng bảo “thế mày đòi bao nhiêu một mét “?????
Em đang suy nghĩ đặt giá đây, cái gì cũng có thể mua bán mà.
Đây là chuyện đất cát nhà em nhé, không phải chuyên quốc gia đại sự đâu.
Khách đã nói
Đang chờ xem tin nóng 13g45
Hòa đã nói
Một số người tham gia biểu tình đã tới đài phát thanh và truyền hình Hà Nội để yêu cầu làm rõ việc phát hình và tin vu cáo họ. Đó là một việc làm đầy dũng khí và hoàn toàn chính xác. Phải đòi lại sự công bằng. Đài Không thể nhân danh ai để xúc phạm người yêu nước. Tôi là thảo dân ,chưa tham gia biểu tình nhưng tôi cũng không nghe lọt lỗ tai huống hồ những con người như Nhà Văn Nguyên Ngọc, suốt cả một cuộc đời, nay đã hơn 80tuổi , đã tới các chiến trường gian khổ và ác liệt nhất , đồng cam cộng khổ với nhân dân, đã viết nên những áng văn tuyệt vời, đã đi vào sách giáo khoa cổ vũ bao thế hệ chiến đấu hy sinh vì Tổ Quốc..thì làm sao chịu nổi sự xúc phạm danh dự…
Victor007 đã nói
“Lực lượng an ninh, trật tự đã có mặt đông đảo, chĩa máy quay phim vào phái đoàn ghi hình liên tục”. Bác CTV. H có nhầm không? Đây là nhóm PV thời sự của Quý Đài ghi hình để phát vào chương trình thời sự 18.30 tối nay đấy. Bà con hãy chờ xem.
Mường Nhé đã nói
Các Bác bình giúp em cái title này Nhạc sĩ Phạm Tuyên làm hồ sơ xét Giải Hồ Chí Minh http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/08/nhac-si-pham-tuyen-lam-ho-so-xet-giai-ho-chi-minh/
Victor007 đã nói
“Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đồng ý với kiến nghị của Hội nhạc sĩ Việt Nam cho phép tác giả “Chiếc gậy Trường Sơn” làm hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh”.
Người viết dùng từ “cho phép” ở đây là không chính xác, thậm chí còn là coi thường nhân vật. Còn việc NS làm hồ sơ là chuyện bình thường, là quyền của ông.
người qua đường đã nói
Rất thú vị. Người ngoài cắt cáp trên biển thì đó là dân sự, quân đội không tham gia. Ngược lại một nhúm người đi quanh hồ Gươm thì không còn là chuyện dân sự nữa, quân đội hứa sẽ tham gia!
Lại còn chuyện “không nhân nhượng vô nguyên tắc” –> thế nghĩa là “CÓ nhân nhượng CÓ nguyên tắc”.
Thánh họ!
Khach đã nói
Huy dong 500 tan vang trong dan?
Kinh te co vung vang thi moi con che do. Che do neu co mat thi dan van con. De nghi cac dong chi Cong An “Con Dang con minh” hay tien phong quyen gop vang cho nha nuoc giu vung nen kinh te.
(Xin loi vi tieng Viet khong dau. Vua phat hien ra UniKey cua minh chua ma doc nen toi phai delete ngay bo go, tam thoi khong the go tieng Viet
()
Gậy Tầm Vông đã nói
Cách đây đến 2-3 tháng TC còn khuyến khích dân chúng có mua vàng tích trữ và quản hộ nhà nước luôn
Đoán Toàn Sai đã nói
Vàng trong Quan chắc phải nhiều lăm lắm hề hề
Khách đã nói
Huy động vàng trong dân là ko khả thi vì vàng vào nhà quan hết rồi.
Giấu Tên đã nói
Bài “Một ngụy quyền nữa ra đi” của Huỳnh Ngọc Chênh mà Anh Ba cập nhật lúc 13:40 đã cho thấy những ông vua độc tài đội lốt dân chủ rồi tất yếu bị nhân dân lột mặt và phơi xác. Bài làm người đọc liên tưởng đến những ông “vua tập thể”. Không rõ là mất nhiều hay ít hơn thời gian để nhân dân lột mặt và phơi xác những “vua tập thể” này nhỉ?
Tư Lù SG đã nói
Re: Đinh Tiến Dũng: Ánh mắt trên đảo Cô Lin (VNN).
“Ngày 14 tháng 3 năm 1988, trong trận chiến quyết liệt để bảo vệ chủ quyền biển đảo với kẻ thù…”
“Kẻ thù” là ai sao không thấy tác giả bài này nêu đích danh cho rõ để con cháu chúng ta sau này còn biết, hay kẻ thù này là “nước lạ” chưa xác định được???. Nói đến các nước cựu thù như Pháp, Nhật, Mỹ thì gọi là thực dân, phát xít, đế quốc… còn Tàu khựa thì không dám gọi tên.
Tư Lù SG
binhloanvien đã nói
Nguyễn Chí Vịnh sang TQ để “thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.”. Không xét đến việc ông này có làm đúng chức trách của mình hay không? nhưng điều đó phản ánh sự sợ hãi của QĐVN trước bá quyền bắc kinh.
Với sự sợ hãi này liệu ông NCV có thể giữ được “nguyên tắc” trong nhượng bộ chủ quyền? chưa nói đến câu nói này của ông đã phản lại phát ngôn của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chủ quyền Tổ quốc là bất khả xâm phạm
Đã có thời (trước khi vào UVTW) ông NCV với những phát ngôn có cánh đã được một số báo chí tâng bốc, một số người “lạ” trên mạng hết lời ngợi ca, nhưng nay thấy ông cũng không khác gì bà Phương Nga của BNG cả, không muốn nói là tệ hại hơn và đặt ra rất nhiều nghi vấn.
HỒ THƠM đã nói
“Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn. ”
“cũng thông báo” hay “đã báo cáo” !!!
“Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh thêm: “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam, và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. ”
Mừng quá đồng bào ơi ! Đất nước ơi ! Nhờ đồng chí Vịnh mà “thằng” Trung Quốc đã một hai “cam kết” không lấy gì của “ta” cả ( Không tin nó thì tin ai ) và … “ta” cũng không bao giờ, không bao giờ , không bao giờ ” nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền “đấy nhé ! Lâu nay là nhượng bộ CÓ NGUYÊN TẮC đàng hoàng nhá !
Cấm có cãi !!!!
Khách đã nói
Đúng rồi ta chỉ nhượng bộ có nguyên tắc thôi.(thôi rồi Lượm ơi!).
Khách đã nói
MK ! “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam, và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. ”
khác chi con vẹt cái !
Thử hỏi, thằng tàu nó đâu có thèm nói chuyện về Hoàng Sa, chiếm một mớ và đảo ở Trường Sa là …cam kết cái gì ? Tuyền một lũ … nói dối xoen xoét…
binhloanvien đã nói
Nói:”Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam” là “thù địch”.
Nhưng ông NCV lại nói: “VN không nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền”.
Như vậy phải chấp nhận là 1 + 1 không bằng 2 thì mới không phải là “thù địch”?????????
VẹtVẹt đã nói
Lại một lần nữa, “Nước An Nam vừa dâng vẹt đỏ”
Nhà thơ Bạch Cư Dị không thể ngờ, hậu duệ của ông gây được giống “hồng anh vũ” ở phương Nam…
chỉ thích sống trong Lồng, không những biết nói mà còn biết Vịnh “thơ”.
Đoán Toàn Sai đã nói
Ông Vịnh có thể lên Bộ trưởng Quốc phòng không các Bác? Hoặc hơn nữa?
Nhân vật này thực sự đáng sợ cho bất cứ ai ở bất cứ cương vị nào ( Tôi đoán lá số qua ảnh…)
D.Nhật Lệ đã nói
Tôi đoán rằng NCV.sẽ lên tột đỉnh quyền lực,chứ không phải chỉ ở BT/QP.
vì ai cũng thấy rõ hậu thuẫn mạnh mẽ cho ông ta nằm ở đâu rồi,chỉ trừ ra
chuyện “tái ông thất mã” cầu mong sẽ ứng vào vận mệnh nước ta !
Tiến Tùng đã nói
Sao mọi người cứ quan tâm về một cái “đã rồi” thế nhỉ. Chỉ là tấn tuồng để từng bước rõ ràng ra thôi. Gọi là để chống sốc.
Em thì cứ phải chuẩn bị xem cách sống thế nào cho phù hợp với sự “đã rồi” ấy.
Đất Việt đã nói
Nhờ đồng chí Vịnh mà “quạ hứa quạ không ăn trứng nữa rồi”. Nhân dịp này đồng chí Vịnh sẽ đòi lại Ải Nam Quan, thác Bản Dốc, Hoàng Sa, đảo Gạc Ma … luôn thể.
Chuyện quốc gia mà cứ nói y như cho đứa trẻ lên … ba nghe vậy. (ông này từng bị Trung tướng Đặng Quốc Bảo ký quyết định đuổi học)
Khách đã nói
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Dũng khí trên nghị trường khó hơn dũng khí trên chiến trường”
…Chúng tahãy nhớ bài học chống Mỹ: người Mỹ thua Việt Nam ngay trên đất Mỹ khi hàng triệu người Mỹ yêu hòa bình đã phản đối chính phủ Mỹ gây chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tôi tin 1,3 tỷ người dân Trung Quốc không phải ai cũng hung hăng đòi ‘nuốt’ Việt Nam. Chúng ta cũng phải làm thế nào để những người dân Trung Quốc bình thường, nhân ái, yêu hòa bình ủng hộ chúng ta.
Xin cảm ơn ông!
Hoàng Hường
——————
Cho dù người dân TQ có thực tâm muốn ủng hộ người dân VN thì nhiều lắm chỉ lên mạng tỉ tê tâm sự kể lể tội ác của CQ Bắc Kinh vì TQ là một nước theo thể chế CS, độc đảng cai trị nên người dân sẽ không chi phối được đường lối, chính sách của CP như ở Hoa Kỳ, người dân Mỹ có thể ”áp lực” lên các chính khách đang làm việc ở quốc hội để tạo một ảnh hưởng nhất định lên chính sách của CP Mỹ. Hơn nữa, xin đừng quên, Bắc Kinh có thể bắn bỏ hàng triệu người dân -như đã từng làm ở Thiên An Môn- để bảo vệ thể chế độc tài mà không sợ tai tiếng về sự tàn bạo cũng như không sợ hết dân để cai trị vì TQ có đến hơn một tỉ dân !!! Và VN khác TQ ở chỗ này cũng như ở chỗ VN sẽ dễ bị bạn 4”tốt” chơi trò ‘lá mặt, lá trái’ ngay trên lưng của mình -như Bắc Triều Tiên hiện nay- tuy cả hai quốc gia đều theo đuổi một thể chế chính trị giống nhau.
Khách đã nói
Hãy biết chớp cái may trong cái rủi
Có thể có vì sao chiếu mệnh nào đó soi rọi mà dân tộc Việt được di truyền bản tính “hèn mọn, vô ơn, phản phúc”. Đến thời Đảng Cộng sản, đại diện của dân tộc Việt như Đảng tự nhận, bắt đầu của giai đoạn tột cùng để phát tác bản tính đó, như loài nhộng sắp biến thành bướm.
Chủ nghĩa Xã hội chỉ còn 4 con khủng long: Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba. Hai con khủng long yếu nhất là Cu Ba và Bắc Hàn đang hấp hối. Những con khủng long biến dị khác như Lybia, Venezuela cũng chưa thành hình mà phải chết. Nhưng còn 2 con khủng long Trung Quốc Việt Nam bây giờ hợp tung phối kết hợp, đánh một trận cuối cùng, liên kết lại với gần 1 tỉ rưỡi dân, phát huy tất cả các chiêu thức ăn cắp, làm hàng giả, tiền giả, cho vay nặng lãi (mua nợ công của Mỹ và các nước Châu Âu đang bên bờ khủng hoảng kinh tế), mua sắm khí tài quân sự, giả vờ mâu thuẫn để chạy đua vũ trang, rồi Trung Quốc kiềm chế Đài Loan, đánh lấn sang Mông Cổ, Tây Tạng, Pakistan, Ân Độ, kéo quân về phía Bắc giải quyết Nga. Việt Nam quét sạch Singapore, Malaysia, tiện tay dắt dê Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.
Dù có phải chết 1 nửa số dân 2 nước vẫn còn 750 triệu đủ để khai hoang xây dựng lại từ đầu. Rồi ta và bạn chia nhau Trung Quốc Bắc Bán Cầu, Viêt Nam Nam Bán Cầu. Mỹ lúc đó sau vài lần khủng hoảng kinh tế thành Somali bây giờ và sẽ có kẻ ôm bom nguyên tử để đánh bom tự sát.
Các nhà chiêm tinh học, ngoại cảm gọi hồn, bói toán đoán 2012 sẽ là tận thế, loài người không còn. Nhưng trước khi tuyệt diệt, loài người sẽ bị thống trị bởi loài khác vốn không phải người từ lâu là Trung Quốc và Việt Nam.
Can đảm lên các “Tồng Chí”!
Củ Từ đã nói
Tôi nghĩ, người Việt mình không có cái bản tính “hèn…” như bác nói đâu.
Cái bản tính đó chính là nhờ công ơn của Đảng ta mà có. Không có sao được, bộ máy Chuyên chính vô sản như thế, bộ máy Tuyên gíáo như thế…
Sao qủa tạ chiếu mệnh dân tộc mình chính là các “tinh hoa đỉnh cao trí tuệ”.
Sao này cũng đã tàn, sẽ tan, rồi tắt ngỏm. Every dog has it´s time.
VietYeuNuoc đã nói
Vet do An Nam
Vet do long tua hoa dao
Noi tieng thong thao, nuoc nao vua dang
Banh bao, luu loat the sao!
Kiep chim no le khi nao thoat day ?
(Bach Cu Di)
HuynhViet đã nói
Tướng Vịnh: “VN không nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền” . Nhu vay, Viet Nam se nhuong bo co nguyen tac ve chu quyen. Vay la ban nuoc chac roi cac bac oi.
DOQUOCMINH đã nói
“Tướng Vịnh: VN không nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền
Cập nhật lúc 30/08/2011 08:22:00 AM (GMT+7) “:Chắc chắn rồi.Xưa nay vẫn vậy,và phải trên “nguyên tắc”là ĐÚNG GIÁ ,TIỀN TRAO CHÁO MÚC và HAI “BÊN” cùng lợi.
nguoi viet đã nói
thang bao noi lao qua, noi nhu vay co nghia NHUONG BO CO NGUYEN TAC=KO NHUONG BO VO NGUYEN TAC.
Tin thứ Ba, 30-08-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Nam đã nói
Vụ thảm án tại tiệm vàng Ngọc Bích:
Chiều 29/8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) để biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong việc truy bắt các đối tượng gây án. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh, việc chúng ta làm sáng tỏ được vụ án đã đáp ứng được sự mong mỏi của quần chúng nhân dân, là câu trả lời cụ thể nhất về những nỗ lực của cơ quan Công an trong việc đấu tranh với cái ác, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
tôi sợ rằng đây lại là 1 vụ ép cung quen thuộc, vì rằng vụ án đang nóng, vụ án điểm, nên phải bắt ngay……. 1 tên nào đó “làm thủ phạm” để đạt mục đích, thỏa mãn dư luận, làm dịu dư luận và để che giấu sự bất tài nào đó…. chưa chắc đã đúng người đúng tội, tôi hổng có tin LLAN lắm, ví thử vụ: ép anh xe ôm nhận tội cướp tiền thì rõ, lại có người nói rằng: đó là trường hợp cá biệt, ừ thì lại cho là cá biệt, nhưng sao bi chừ cá biết nhiều thế ko biết ……, hi hi
—————————————————————————————–
“Nghệ thuật che giấu sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng”
Kiên trì sẽ thành công đã nói
Bác nói chính xác!!! Mấy hôm nữa lại có tin: hung thủ do sợ hãi nên đã tự sát trong phòng giam.
Nguyen Vu đã nói
Chả mấy khi công an có thành tích, khen các chú ấy một câu vậy.
Tôi chỉ có góp ý nho nhỏ thế này, có thể nhiều người phản đối, nhưng ai làm người đó chịu, cố gắng không nên làm cho gia đình của những kẻ sát nhân kia tan nát thêm.
Ngamnguihuycan đã nói
Ôi, người Việt Nam phải hiểu thế nào đây ???
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo (với TQ) chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.
nguoi viet đã nói
1 thang ngu ,bien viec noi bo trong nuoc thanh viec bam bao voi nuoc la.Vay vua rui ko ai ky thong bao 3 ko la dung rui,vi da co chu viet gian nao do ki truoc,nay lo mat nhe.
Anh Hung đã nói
Trong thế giới các nước dân chủ tự do không có tội danh “Phản động” mà chỉ có tội danh “Phản Quốc”. Như vậy chỉ ở các nước còn sót lại chế độ độc tài cộng sản thì tội danh “phản động” được chụp vào đầu của những người chống lại chế độ cộng sản độc tài. Điều này đã giải thích tại sao giới chức cầm quyền Hà nội chụp mũ “phản động” cho các người dân đi biểu tình yêu nước chống Trung cộng gây hấn, cho dù có người đi biểu tình chỉ thuần túy chống Trung cộng chứ chưa chống Việt cộng. Lý do thật rõ ràng: chế độ cộng sản Hà nội không chống lại chế độ cộng sản Bắc kinh cho dù Trung cộng chiếm đất, biển đảo và gây hấn đất nước Việt nam, nên nhân dân đi biểu tình chống Trung cộng thì cũng là chống chế độ cộng sản Hà nội. Bởi vậy lá thư của một số trí thức và người dân đã biểu tình hay ủng hộ biểu tình gửi cho lãnh đạo đài truyền hình Hà nội về việc “Yêu cầu đài phát thanh& Truyền hình Hà nội xin lỗi và cải chính vì đã phát nội dung xuyên tạc, vu khống,xúc phạm đến công dân” sẽ không bao giờ được hồi âm vì lý do trên. Mong các nhân sỹ trí thức hãy chuyển hướng vào nguyên nhân chính đã làm cho Việt nam về kinh tế bị suy sụp, xã hội bị suy đồi, chính trị bị lệ thuộc, an ninh lãnh thổ bị ngoại bang láng giềng đe dọa. Đừng sợ hãi, hãy đứng lên và nói thật lòng của giới nhân sỹ trí thức và nhân dân cả nước.
秦檜 đã nói
LẤY XÁC – CÒ CƯA
Trong đàm phán phải biết cò cưa, đưa ra yêu cầu cao và hợp đạo lý.
Đáng tiếc Nguyễn Chí Vịnh đã nguyện “kiên quyết XỬ LÝ vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” khi thỉnh thị Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Điều này tránh cho Tàu anh em khỏi nỗi sợ nghìn năm lòng dân Đại Việt, XỬ LÝ hết bọn trí thức nhân sỹ yêu nước và đám biểu tình chống 164 gây hấn là công lớn, thế mà Chí Vịnh không biết CÒ CƯA vấn đề LẤY XÁC những người được coi là chết trận vì bài học bành trướng bất ngờ tại trận Vị Xuyên Hà Giang ngày 12/7/1984.
Đây là trận quân Lê Duẫn thiệt hại lớn; Hồi đó Đài tâm lý chiến Trung Quốc loa sang ra điều kiện muốn lên lấy xác đồng đội thì phải đi thành đoàn và phải kéo cờ trắng thì chúng mới cho lấy… thế mà nay Việt Nam đã nhận thức đối đầu hai bên đều thiệt hại, (tất nhiên Trung Quốc thì có là bao, Việt Nam mới là tan hoang) thế thì phải cho lấy xác về để thân nhân đỡ tủi, vong đỡ liêu xiêu chứ.
Đúng là việc chuẩn bị nội bộ rất quan trọng và không dễ chút nào, ĐÀM PHÁN NỘI BỘ nhiều khi còn khó hơn cả đàm phán đối ngoại. Nguyễn Chí Vịnh không rành về ngoại giao, quên cả lợi ích của thân nhân và vong linh chiến sỹ quân đội.
Khiến người ta phải than lớn:
CÒ CƯA LẤY XÁC – TẠI SAO KHÔNG?
* Minh Phạm (Tổng hợp từ Xinhua, VOV News) – “Hướng tới giải pháp hai bên cùng có lợi” – BEE http://bee.net.vn/channel/1983/201108/Tuong-Vinh-Giai-quyet-van-de-Bien-dong-cong-khai-minh-bach-1810202/ 30/08/2011 10:43:39
* Blog PhạmViết Đào MẶT TRẬN VỊ XUYÊN HÀ GIANG 1981-1988: TRẬN STALINGRAD CỦA VIỆT NAM ( Bài 30-2 ) Ngày 29/8/2011.
* Nhà văn Thang Sắc – “Cò cưa đàm phán” – VNN -http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/37300/co–cua-da-m-pha-n.html Cập nhật lúc 29/08/2011 09:17:34 AM (GMT+7) .
qx đã nói
Để chứng minh ý nghĩa thật sự của ngày 2 tháng 9 bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm xa xôi là gì, nhà cầm quyền Việt Nam đã đang ra quân toàn tuyến, tổng lực.
Đội quân khổng lồ các cấp, kể cả lực lượng xung kích dân sự không số quân, đã thật sự tràn ngập các mặt trận, bóp nghẹt mọi mầm mống ngoài sổ lương của đảng cs từ ngay trong không khí (bất kể mùa nào).
Chiến dịch chứng minh ngày 2 tháng 9 là gì này, tất nhiên, không thể không nhắc đến công lao lãnh đạo của đảng cs, và tài chỉ huy tài tình của BCT, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp lãnh đạo từ thiên triều đến thuộc quốc, từ trung ương tới địa phương, từ thành phố tới nông thôn, từ vùng rừng núi ra tới biển đảo, từ Cà Mau lên Sài Gòn ra Đà Nẵng đến Huế tới Hà Nội qua Bắc Kinh, từ đồng chí Nguyễn Phú Trọng tới tồng chí Đái Bỉnh Quấc (qua đồng chí sứ giả Hồ Xuân Sơn), từ đồng chí Phạm Sao Mai tới tồng chí tù trưởng bô lạc Choang Mã Tiêu, từ đồng chí Nguyễn Chí Vịnh cho đến tồng chí Mã Hiểu Thiên, vv….
Chiến dịch nào cũng đầy cam go, tốn kém ngân khố của dân và gian khổ. Nhưng không vì thế mà chiến dịch lại quá khô khan, không ướt át, không nói lên được mối tình thắm thiết giữa các đồng chí lãnh đạo Việt Nam và các tồng chí cố vấn Trung quốc. Chỉ riêng sự nhích lại gần nhau nhìn về cùng một hướng giữa đồng chí Vịnh và tồng chí cố vấn Thiên đã là một thiên tình sử diễm lệ xiết bao, không bút nào tả nổi. Chỉ xin mượn lời của nhà thơ Xuân Diệu để ghi lại khoảnh khắc tột trần này cho mai sau học và làm theo gương mẫu:
Hãy sát đôi đầu ! Hãy kề đôi ngực !
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài ! (*)
Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt ! (**)
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng; (***)
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
“Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm !” (****)
Ghi chú:
(*) Tồng chí Thiên giữ bản sắc là tóc dài tếch đuôi sam. Trong lễ tiết ngoại giao thì cất cái sam đi cho tấn bộ, đồng thuận.
(**) Đôi mắt đồng chí Vịnh long lanh long lanh lắm, là reaching climax rồi đó
(***) Thấy trong điển tích “môi hở răng lạnh”
(****) Cái này thì tham khảo cậu Nguyễn Huy Quí, mợ Đỗ Ngọc Bích, và các cậu mợ na ná
qx
Chuẩn không cần chỉnh đã nói
“Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá. Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc. Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam.” Tức là bất cứ ai có quan điểm đó là bị liệt vô loại “thế lực thù địch”, là “chống phá”.
RẤT RÕ RÀNG, VẬY TA ĐÃ CHÍNH THỨC PHÂN LOẠI ĐƯỢC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH !
hehe… vậy ai không thuộc 2 loại trên là NGƯỜI YÊU NƯỚC!
Anh Dung Nguyen đã nói
dua vao My co dolars. dua vao TRUNG QUOC de vung cai ghe ngoi
Ôi Quê Hương Tôi !!!! đã nói
Vừa dựa vào Mỹ ( để con cái, gia đình sang đó định cư) vừa “nhượng bộ” Trung Quốc nhằm bán đất, bán biển ( để có xiền cho con cái, gia đình đi Mỹ) thì thuộc loại nào hả các bác?
Khách đã nói
Loại… loại… loại ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ !
Khách đã nói
http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/36841/duong-sat-cho-bauxite–bao-gio-.html
Đường sắt chở bauxite: Bao giờ?
——————————————————————————————————-
Là chủ trương đúng đắn của Đ ,để cho ngân sách ( tiền thuế của dân) lo . Đúng là mót i.ả quá đi.
thientrungnhan đã nói
Quốc phòng thì “muốn” công khai minh bạch ?, còn Ngoại giao thì giấu giếm như mèo dấu cứt.
http://bee.net.vn/channel/1983/201108/Tuong-Vinh-Giai-quyet-van-de-Bien-dong-cong-khai-minh-bach-1810202/
Tướng Vịnh: Giải quyết vấn đề Biển Đông công khai minh bạch
30/08/2011 10:43:39
- Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung cấp Thứ trưởng lần thứ hai ngày 28/8 đã khẳng định Việt Nam và Trung Quốc cam kết giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông thông qua tham vấn và đối thoại và hướng tới giải pháp hai bên cùng có lợi.
Nhưng có đoạn này làm nghi vấn:
“Có thông tin đầy đủ và chính xác là nhu cầu của hơn 80 triệu người dân Việt Nam và hơn 1 tỷ 350 triệu người dân Trung Quốc”. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.
DO TRUNG QUAN đã nói
Đỗ Trung Quân
Thư kính gửi hiền mẫu
Thưa mẹ con biết mình nhà nghèo
Xưa con ngồi học ở chuồng heo
Bây giờ mới khổ thành thi sĩ
[ Giá mà con học ở chuồng mèo
Bây giờ con biết lắm trò khỉ ]
Thưa mẹ con biết thân con rồi
Giá mà giàu có – có trâu nuôi
Cái chuồng trâu ấy không chỉ học
Con vẽ bàn cờ “ giáo – rục “ chơi
Nhưng mà con lại ở chuồng gà
Nên giờ con cáo nó rình tha
Mẹ ơi nếu kiếp sau trở lại
Mẹ dựng cái chuồng trâu to nha !
Khách đã nói
Bác Nhân này còn nợ các Thầy,cô giáo một lời xin lỗi vì một lời hứa :
“…đến năm 2010 các Giáo Viên sẽ sống được vào đồng lương…”
Khách đã nói
Suỵt! Chuyện qua rồi đừng nhắc lại.
“Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”.
HỒ THƠM đã nói
Chuồng trâu thì đã có rồi ha !
Mà trâu đắt quá … thôi nuôi gà
Học cạnh chuồng trâu thành phó thủ
Nay cạnh chuồng gà thành Thủ … nha !
ha ha ha…!!!
Khách đã nói
Ngày xưa đụt núi, chừ lãnh đạo!
Khách đã nói
“MÌNH PHỤ TRÁCH AN NINH, NÊN PHẢI…HOẠT ĐỘNG TÌNH BÁO!”
– (Mai Thanh Hải). Hồi ức thú vị, nhiều hình ảnh xưa thời bao cấp.
————
Cám ơn bác Mai Thanh Hải về bài viết rất vui này. Một nụ cười hơn mười thang thuốc bổ nên đọc xong giống như vừa uống cả ngàn thang thuốc bổ bác ạ. Hihi
DOQUOCMINH đã nói
” SAO LẠI THẢ TRÂU BÒ RA KHU DI TÍCH ? ” [ BÁO QĐND ]:Có lẽ do kết quả điểm môn lịch sử kỳ thi đại học vừa qua [...],buộc chúng nó phải tìm hiểu ,để “tham mưu” với TRÊN đưa ra “giải pháp” khắc phục thôi mà.
Khách đã nói
Để lấy chuồng làm nơi học tập, may ra thành PTT thì chắc chắn đổi đời.
abbalaycha đã nói
Nghe bài giảng và các ý cầu nguyện trong Thánh Lễ Thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình tại DCCT Sài Gòn ngày Chúa Nhật 28.08.2011
http://abbalaycha.wordpress.com/nghe-gi%E1%BA%A3ng-online/
Pham Manh đã nói
Trên báo chí có nói là Phó Thủ tướng NTN từng học bên chuồng trâu. Không hiểu báo chí nêu như thế để làm gì. Bây giờ các cháu học sinh đều ôn thi bên toilet vì nhà tầng tập thể khu phụ ngay sát giường ngủ mà. Chắc GS NBC cũng vậy. Ông NTN về làm BT Giáo dục mà đã phá nát cái bộ này từ chân đến đầu.
Khách đã nói
http://hoingovanchuong.wordpress.com/2011/06/28/mon-ch%E1%BB%AF-%E2%80%9Cl%E1%BB%99c%E2%80%9D-hay-la-ch%E1%BB%97-t%E1%BB%99t-d%E1%BB%89nh-c%E1%BB%A7a-lam-ti%E1%BB%81n/
Nguyễn Xuân Trung đã nói
Các đồng chí CÔNG AN ơi!!! Hãy bắt ngay tên Việt Tân Nguyễn Việt lại! Hắn đang tuyên truyền yêu nước cho Đảng Việt Tân đấy
Mường Nhé đã nói
Gia đình nhà lãnh đạo Gaddafi đã chạy trốn sang Algeria – http://bee.net.vn/channel/1987/201108/Gia-dinh-nha-lanh-dao-Gaddafi-da-chay-tron-sang-algeria-1810156/…..Mang 25 tấn vàng dự trữ trốn sang nước Vệ là Liên Hiệp Quốc khỏi biết luôn
Thấy người lạ là vây bắt – http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/550069/Thay-nguoi-la-la-vay-bat-tpp.html….Mừng hụt !!! Vậy mà cứ tưởng đã có lệnh từ trển ban xuống ….Thấy “người lạ” là vây bắt
Động đất ngày 25/8 cách bờ biển Phú Yên bị tính sai – http://bee.net.vn/channel/2981/201108/dong-dat-ngay-258-cach-bo-bien-Phu-yen-bi-tinh-sai-1810067/…. Tục ngữ có câu “sai một li đi một dặm”, mấy “nhà pha học” tính toán sai cỡ vài trăm km để mau đến đích … thiên đường XHCN
Phải xây nhà máy điện hạt nhân ở đâu? – http://bee.net.vn/channel/2981/201108/Phai-xay-nha-may-dien-hat-nhan-o-dau-1810096/ ….. Giờ này rồi mà cứ hỏi khó vậy bác? Đừng nói là tính sai nên đặt lại câu hỏi nghen bác !!!
Quốc Trung đã nói
越南特使进京!中央决定动手 越怕了上门请罪
ĐẶC SỨ VN ĐẾN BẮC KINH! TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH RA TAY VN SỢ HÃI ĐẾN CỬA THỈNH TỘI
2011-06-28 10:23:59 作者:网友 来源:互联网
Tác giả: Võng Hữu Nguồn Hỗ Liên võng
tức (QUÂN SỰ MÊ VÕNG – Mạng bí mật quân sự -ND)
http://www.milfuns2.com/2011/0627/28885.html
(Note: Tiêu đề thì xấc xược, còn phần nội dung không có gì khác với tin đã đưa của VN và TQ)
Khách đã nói
ĐẶC SỨ VN ĐẾN BẮC KINH! TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH RA TAY VN SỢ HÃI ĐẾN CỬA THỈNH TỘI
Nguyễn Chí Vịnh nên yêu cầu phía Trung quốc thẳng tay trừng trị những kẻ viết báo như thế này với tinh thần không để sự việc tái diễn. Tất cả mọi hành động cố tình phá hoại tình hữu nghị Việt Trung đều phải bị pháp luật nghiêm trị!
Khách đã nói
“KTV chưa chịu bỏ tiền sửa chữa tuyến đường vận chuyển bauxite. Vậy đơn vị có chịu trách nhiệm về những về những thiệt hại do những đoàn xe chở bauxite gây ra trong tương lai?”
Cái ông VIETNAMNET vô duyên thật !
MỌI CHUYỆN ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO !
Còn muốn hỏi thì đi mà hỏi cái CHỦ TRƯƠNG LỚN.
Tung Cua đã nói
” Hai chien Truong Sa “, ” ..tran chien quyet liet de bao ve chu quyen …”
HQND Viet Nam rat anh hung , chi dung lam bia , khong can ban mot phat dan ma van … quyet liet , ma van hy sinh .
Khách đã nói
Chú Sĩ lại ra toà. Sĩ giờ đã hoá tốt [thí], Tướng vẫn êm ru bà rù. Công cuộc chống tham nhũng thành công eu75c rỡ. Đảng ta tài quá!
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/453516/Huynh-Ngoc-Si-lai-hau-toa.html
Sinh Viên đã nói
Việt Nam còn có người giầu nhất châu Á nữa.Hãy hỏi người ta kinh doanh gì mà giầu thế!
Khách đã nói
Hố hố
Mấy chục mạng trong BQLDA “dâng” thỉnh nguyện thì tào án đưa vô hồ sơ đê… giảm tội.
CHHV cả 2 ngàn người trong đó có các Tướng lĩnh, nhà khoa học thế mà…IM RE
hố hố ỐI ! LUẬT PHÁP XHCN !!!
Khách đã nói
Bác BS ơi. Tối hôm kia em có xem được một bản tin lạ trên truyền hình của TTXVN vì nó sử dụng tiếng của “nước lạ”. Không biết có phải hiện nay công dân “nước lạ” quá nhiều trên nước ta hay không nên người ta phải lạ hóa ngôn ngữ trong các chương trình thời sự?
nguoi viet đã nói
đúng rồi tôi cứ tương mở nhầm đài .hóa ra kênh của TTXVN mà tòa tiêng …chó sủa
Phong đã nói
Nhân dân Libya đã chiến thắng! Qua sự việc này có 1 số điểm cần rút ra giữa Mỹ và TQ
1. Mỹ có tính toán/ tầm nhìn lâu dài, hành động quyết liệt và quan trọng nữa là: (1) dám nói dám làm, nói xong là làm liền (2) có sức ảnh hưởng sâu rộng lên các khối, nước khác (2) có chính nghĩa ở bên cạnh, trên nền tảng tôn trọng nhân quyền của các nước khác
2. TQ và Nga là chủ nghĩa cơ hội và thực dụng, tráo trở 2 mang: (1) chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế của bản thân, đó là điều tối thượng của TQ và Nga (2) có thể thay đổi thái độ ngay lập tức nếu cảm quyền lợi bị đe dọa (3) không màng đến nhân quyền, không có chính nghĩa và các nước khác ủng hộ (4) chỉ có nói và không dám làm (5) tầm nhìn ngắn hạn
NTC – hội đồng chuyển tiếp Libya nói một câu như tát vào mặt TQ đại lọai như sẽ nhớ ơn những nước đã giúp NTC được như ngày hôm nay, theo sau đó cty dầu mỏ Agoco của phe nổi dậy đã nói thẳng là sẽ gặp khó khăn cho các hợp đồng của Brazil, Nga và TQ. Hợp đồng cho Hess, ConocoPhillips và Marathon – các cty dầu mỏ của Mỹ chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.
Mỹ sẽ vẫn mãi là siêu cường, TQ đừng bao giờ mơ đến ngày đó!
N.V.Đông đã nói
Nhân sự thì cũng gần như cũ, nhưng sao năm nay bác Giáp được nhắc nhiều hơn năm ngoái, hay năm ngoái có ai đó còn cay cú nhỉ???
Teo đã nói
Cái này đọc được nè các bác:
Tôi lại thấy buồn nôn
(http://davangblog.wordpress.com/2011/08/29/toi-l%E1%BA%A1i-th%E1%BA%A5y-bu%E1%BB%93n-non/)
N.V.Đông đã nói
Huy động 500 tấn vàng trong dân???
Dễ ợt, phát động tuần lễ vàng, cái bục phát biểu, cái hũ ( đựng vàng), quyển sổ và tấm hình xử tử bà Năm (cải cách ruộng đất) là vàng vô ào ào. Vàng còn hơn ung thư gan giai đoạn cuối.
danSegoong đã nói
Nhat tri trao giai nhat cho ban ve sang kien huy dong vang trong dan .Chi gop y la tam anh xu ban ba Nam phai phong len that lon ,hoanh trang vao , de nhan dan thay ro ” tinh chat nhan dao va uu viet cua dang va bac ho “
thợ cạo đã nói
Tặng TTX.VH và mời các còm sĩ xem chơi:
Khảo sát & bình luận “Cuộc chiến giữa Danh môn chính phái và Bloggers bá đạo”
http://tranhung09.blogspot.com/2011/08/khao-sat-hau-qua-cuoc-chien-giua-danh.html
Khách đã nói
Ha ha, sao giống Danh môn chính phái của “Nhạc Bất Quần” tung chiêu chụp mũ “Lệnh Hồ Xung” để âm thầm độc mãi ‘Hoàng – Trường Đảo phổ”. Nhưng thiên bất dung gian, Lệnh Hồ Xung chỉ với “Độc Cô Cửu Blog”, đã vì chính nghĩa chống hung tàn, hiên ngang đứng đầu ngọn sóng. Số phận các bên ra sao? Ai sẽ tiếp bước chưỡng môn Gadhafi lừng lẫy? Mời các bạn xem tiếp hồi 12 sẽ rõ.
Lĩnh đã nói
VÕ LÂM NGOẠI SỬ – TIỂU NGỌC (NGUYỄN HUY THIỆP)
Về đại lược, trong võ lâm, thường chia ra hai môn phái chính là Bắc tông và Nam tông. Bắc tông tổ chức quy củ, có trường lớp, bài bản. Người của Bắc tông ở trong công sở, trong cung đình, nhiều người giữ chức vụ lớn. Thanh thế của Bắc tông lớn đến nỗi tự coi là môn phái chính thống.
Ngược với Bắc tông, Nam tông tổ chức lỏng lẻo, gần như không có tổ chức, tự phát, hoà lẫn trong dân gian. Nam tông không nệ sách vở, thường ỷ vào trực giác, lấy sự đốn ngộ làm trọng. Trong khi đó, Bắc tông coi trọng phương pháp giáo dục dần dần, tiệm ngộ, có phần nào đề cao lý trí…
Tuy có sự phân biệt môn phái, nhưng giữa Bắc tông và Nam tông vẫn có sự giao thoa, ảnh hưởng đôi khi rất khó phân biệt. Khi lâm sự, một khi cao thủ ra đòn, nhiều khi cũng không thể biết đâu là chiêu pháp của Bắc tông hay Nam tông nữa.
…
(http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://vnthuquan.net/(X(1)S(u1gj4k55mzjfxcrqjq4fap55))/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n3nmn2n3n31n343tq83a3q3m3237n1n)
Hiếu Trần đã nói
Phát động phong trào áo NO-U đi các bác, em ở Sài Gòn muốn có vài cái nhưng ko biết làm sao, chắc phải đi in, nhưng không có file gốc.
Nguoi Ha Noi đã nói
Chúng ta yêu hòa bình, quyết giữ hòa bình, nhưng chỉ có thể gọi là hòa bình khi chúng ta giữ được toàn vẹn lãnh thổ mà không xảy ra đụng độ, xung đột. Còn nếu phải đánh đổi mất đất, mất biển để lấy một cái hòa bình con con của vài người thì hoàn toàn vô nghĩa.
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/37405/-dung-khi-tren-nghi-truong-kho-hon-dung-khi-tren-chien-truong-.html
Nguoi Hà Nội đã nói
Chúng ta yêu hòa bình, quyết giữ hòa bình, nhưng chỉ có thể gọi là hòa bình khi chúng ta giữ được toàn vẹn lãnh thổ mà không xảy ra đụng độ, xung đột. Còn nếu phải đánh đổi mất đất, mất biển để lấy một cái hòa bình con con của vài người thì hoàn toàn vô nghĩa.
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/37405/-dung-khi-tren-nghi-truong-kho-hon-dung-khi-tren-chien-truong-.html
DOQUOCMINH đã nói
Với lãnh đạo nhà nước VN đương thời thì HÒA BÌNH đã trở thành một thứ HÀNG HÓA độc quyền và béo bở nhất.
Khách đã nói
Cách thể hiện hòa bình và ổn định ấn tượng nhất đã được thể hiện rõ trong “Hình ảnh hải chiến Trường Sa 1988″. Người người ngã xuống , “hòa bình” trên đảo Gạc Ma đó.
Thôi được! hãy để Đảng và nhà nước lo. Nhưng nếu để mất dù một tấc đất – một hòn đảo của Tổ quốc thì nhân dân sẽ phán xét nghiêm khắc không tha thứ.
Nguyễn Huy đã nói
- Phó Thủ tướng & “ấn tượng” chuồng trâu – (Trương Duy Nhất).
-Có lẽ Ông “phó thủ tưởng” Nhân này nên đề nghị nhà nước thành lập đại học chuồng trâu chuyên đào tạo “phó thủ tưởng” và bộ trưởng bộ giáo dục nhỉ.Học cạnh chuồng trâu sẽ phát huy được những tư tưởng giống cái đầu trâu. hêhêhehe
thangteu đã nói
thông báo thi tuyển mô hình “CHUỒNG TRÂU”
Ban TC trân trọng thông báo : tổ chức thi tuyển thiết kế mô hình “CHUỒNG TRÂU -CT”,
mỗi người chỉ dự thi một tác phầm,
tác phẩm phải đạt tiêu chí : hoải cổ, hiện đại, VSMT, gợi cảm, kích thích học sinh học tập ngay tại CT để giành danh hiệu Thủ khoa!
giải nhất là : 1 Tấn (1000kg) boxit khai thác ngày khánh thành.
khi nhận giải, tiền thưởng sẽ phải khấu trừ thuế tài nguyên (nộp lại cho TKv), phí cầu đường. (nộp cho TCĐBVN).
Hạn chót nhận giải : giờ Ngọ, ngày 1/10/2011.
Trân trọng thông báo!
thathocsi đã nói
Chuồng Trâu ăn thua gì, ai chả có lúc ngồi chuồng trồ đọc hết chữ trên báo rồi mới chùi khu. Trong số đó biết bao người tài năng mà họ có khoe đâu.
Luu Xuan truong đã nói
http://phapluattp.vn/20110829052427812p1015c1074/da-bat-duoc-hai-hung-thu-vu-cuop-tiem-vang-tai-bac-giang.htm
Can diem tin nay gap!
ba láp đã nói
Suspected North Korean cyber attack on a bank raises fears for S. Korea, allies
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/suspected-north-korean-cyber-attack-on-a-bank-raises-fears-for-s-korea-allies/2011/08/07/gIQAvWwIoJ_story.html
SEOUL — After nearly half of the servers for a South Korean bank crashed one day in April, investigators here found evidence indicating that they were dealing with a new kind of attack from an old rival: North Korea.
South Korean officials said that 30 million customers of Nonghyup agricultural bank were unable to use ATMs or online services for several days and that key data were destroyed, making it the most serious of a series of incidents in recent months. But even more troubling was the prospect that a belligerent neighbor had acquired the tools to disrupt one of the world’s most heavily wired nations — and that even more damaging attacks could be in store.
A.C. đã nói
http://tuoitre.vn/Kinh-te/453551/%E2%80%9CDanh-thuc%E2%80%9D-500-tan-vang.html
“Đánh thức” 500 tấn vàng
“Theo quy định, NH Nhà nước không huy động vốn trực tiếp mà nơi này huy động thông qua các NH thương mại. Các NH sẽ phát hành trái phiếu, kỳ phiếu huy động vàng của dân theo mức lãi suất do NH Nhà nước quy định và chỉ hưởng hoa hồng. Sau đó NH Nhà nước vay lại số vàng của NH thương mại thông qua mua tín phiếu NH Nhà nước. Do tín phiếu NH Nhà nước có thời hạn tối đa dưới 365 ngày nên NH Nhà nước sẽ có nhiều đợt phát hành để biến vốn ngắn hạn thành dài hạn.”
Anh Ba dua cai nay len cho ba con hay. Tinh hinh dang sau canh ga co ve gap gap lam roi. Dollar, gio den Vang.
A.C.
Hoang Lan Moc Chau đã nói
HLMC gửi các bạn một video nếu các bạn không xem được các videos trên http://www.learner.org/
Mong các bạn cho biết ý kiến.
This series shows the physical processes and human activities that shape our planet. From earthquakes and volcanoes to the creation of sea-floor crusts and shifting river courses, Earth Revealed offers stunning visuals that explain plate tectonics and other geologic concepts and principles. Follow geologists in the field as they explore the primal forces of the Earth. This series can also be used as a resource for teacher professional development.
http://www.learner.org/vod/vod_window.html?pid=313
thongri đã nói
http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/29/thanh-vien-di%E1%BB%85n-dan-hva-tim-va-vo-hi%E1%BB%87u-hoa-sinh-t%E1%BB%AD-l%E1%BB%87nh/#more-11482
ABS nên thông tin cho mọi người chung tay diệt đám Sinh Tử Lệnh này, chứ để một mình TQN cày quốc thì cực quá. mọi người cùng gửi thông tin đến các công ty phầm mềm sẽ giúp họ để ý và lập ra đội chuyên giết đám STL này
DO TRUNG QUAN đã nói
” SAO LẠI THẢ TRÂU BÒ RA KHU DI TÍCH ? ” [ BÁO QĐND ]
RẤT HOAN NGHÊNH !CỨ THẢ ĐI. THẾ NÀO CŨNG CÓ THÊM NHÂN TÀI NHƯ PÁC NTN.
Ngamnguihuycan đã nói
- Được và mất.
Tạm cho rằng 50% người trưởng thành ít nhiều có nhận thức về cái mất của đất nước: Không có giới lãnh đạo tài giỏi, liêm chính, dẫn đến hệ lụy đất nước chậm phát triển, nguồn lực bị bào mòn, đang bị Trung quốc xâm lấn về mọi mặt, và rất nhiều điều không thể kể hết.
Đáng nói là : Đó là cái mất chung, mỗi người dân chịu một ít, chưa kể một số ít được hưởng lợi trên cái mất đó.
Quyền tự do ngôn luận lẽ ra là một quyền cơ bản của một xã hội bình thường, nhưng ở Việt Nam việc thực hiện vô cùng khó khăn, bởi người ta tự so sánh giữa được và mất:
- Đối với một số ít có quyền lợi gắn chặt với chế độ độc tài, nói ra không được gì, chỉ có mất. Vì vậy họ phải nói ngược với chính lòng họ, luôn luôn tự dối mình và với người khác.
- Một nhóm người khác, như đảng viên thường, cán bộ các đoàn thể , nhà báo quốc doanh v.v… thì có quá nhiều ràng buộc, chung qui là cây gậy và củ cà rốt, buộc họ phải nói theo. Họ không nói đúng với lương tâm, vì nếu được, chỉ là được cái chung, còn nếu mất , là cá nhân mình bị mất.
- Đối với đa số người khác, nói ra thì đúng với lương tâm, có thể giúp gì đó cho đất nước chung, nhưng họ sợ phải mất quá nhiều: từ hao tốn thời gian, phiền hà trong cuộc sống cho đến lao tù. Hiếm hoi mới có những bậc anh hùng sẵn sàng hi sinh cho nghĩa lớn, tiêu biểu như TS Cù Huy Hà Vũ .
Lịch sử cận đại từng có giai đoạn như ở miền Bắc thời chống Mỹ, khi đó đông đảo người dân có ý thức sẵn sàng hi sinh những cái riêng tư của mình cho đất nước.
Mỉa mai thay, thành quả của những nỗ lực thời đó lại là một chế độ quyết tâm bằng mọi cách bịt miệng nhân dân, một chế độ cương quyết không dành cho dân những quyền cơ bản nhất như biểu tình, lập hội, báo chí…
Để thể hiện lòng yêu nước trước hiểm họa ngoại xâm, những người biểu tình đã vượt lên toan tính được mất bình thường để xuống đường. Họ đã bị đàn áp hoặc ngăn chận bằng đủ mọi biện pháp, xin không kể ra đây.
Tuy nhiên, lượng biến sẽ làm chất biến.
Hãy tưởng tượng, nếu có 10 ngàn người biểu tình, thì khó mà bịt miệng họ được.
Lúc đó những cái mất nhỏ nhoi sẽ biến thành cái được lớn lao.
Ai đó đã nói: Mỗi người chúng ta đều là một tù nhân dự khuyết.
Còn tôi chỉ mong: Mỗi người chúng ta hãy là một người biểu tình dự khuyết.
Khách đã nói
“Hãy giữ cơn sóng trong lòng, cuộn lên đúng thời giông bão, hợp nhất sức mạnh sóng thần, rửa sạch phận thân nô lệ.” (Thơ Ấn Độ)
Khách đã nói
Gia đình Gadhafi đã tẩu thoát sang Algeria:
http://www.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/29/libya.algeria.gadhafi/index.html
‘Thế là hết, Gadhafi !’ – mặc dù Vietnamplus vẫn nuối tiếc: http://www.vietnamplus.vn/Home/Phe-trung-thanh-voi-Gaddafi-phuc-kich-phien-quan/20118/103578.vnplus
HỒ THƠM đã nói
Thôi đừng tiếc nuối , vớt vác gì nữa TTXVN ơi ! Tội ác thì phải trả nợ cho Nhân Dân ! Có buồn , có lo sợ thì cũng vậy thôi !
Trời chớp giật tất đến ngày sét đánh ( Tố Hữu )
Nguyễn Xuân Trung đã nói
Hay quá!!! Xin VOTE cho nhà bác HỒTHOM này
Khách đã nói
“Nhưng thôi, tiếc mà chi! Chim vội bay, anh vội … phi …” (Nhạc tiền chiến).
Mình thấy ra được bản chất “tiếc” ở đây là tiếc của không phải tiếc nuối, đúng là không sửa được chỉ có vứt đi thôi.
Khách đã nói
Hôm nay bận rộn k vào lấy tem được
1 ngày qua nhanh quá, gửi các bác vài bài
Hình ảnh Bờ Hồ sáng Chủ nhật không biểu tình 28/8/2011
http://www.ttxva.org/hinh-anh-bo-ho-sang-chu-nhat-khong-bieu-tinh-28-8-2011/
Hình ảnh Công An chìm bám sát chị Bùi Hằng
http://www.ttxva.org/hinh-anh-cong-an-chim-bam-sat-chi-bui-hang/
Audio: Công An gọi điện đàm trước lúc bắt Paul Nguyễn Minh Nhật
http://www.ttxva.org/audio-cong-an-goi-dien-dam-truoc-luc-bat-paul-nguyen-minh-nhat-2/
Củ mì đã nói
Phai noi la VN ta rat la du tien, dau tu an ninh toi da.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Luật Hồng Đức Quốc triều hình luật thời hậu Lê chủ trương
“Vô luật bất thành hình (điều 642, 683, 685, 708, 722): trong đó quy định chỉ khép tội khi trong bộ luật có quy định, không thêm bớt tội danh, áp dụng đúng hình phạt đã quy định và nó là tương tự như trong các bộ luật hình sự hiện đại.”
Việt Nam không có luật BT cho nên chỉ có quyền dùng Hiến Pháp.
Nghị định 38 chỉ quy định phải xin phép teước 7 ngày nếu muốn Tụ Tập nhiều hơn 4 người.
BT tự phát không phải là tụ tập vì mỗi một người tự đến nơi BT chứ họ không phát xuất từ một nơi riêng hơn 5 người cho nên theo đúng pháp luật họ không thể nào bị tội.
Đó là chúng ta nói Luật Pháp Quyền của VN (Hồng Đức) chứ chẳng phải nói luật Mỹ, luật Tây để người CS có thể ghép chúng ta vào tội theo thế lực thù địch.
Đó là nói theo pháp lý. Nhưng CSVN có pháp lý hay không thì có lẽ chúng ta đã thấy rồi.
Bó tay thôi.
Dân gốc rạ đã nói
cùn
LTDA đã nói
Hix….Xet voi cha duyet!
Củ mì đã nói
“Giải thưởng xin” và giải thưởng không xin – (Danlambao). “Bấy lâu nay ở nước ta các ông, các bà nhận các giải thưởng danh giá này đều phải viết đơn xin hết. Vậy nên đó là một ‘giải thưởng xin’. Nếu đúng vậy thì những người cho, họ có quyền không cho và họ có quyền bán. Còn những người đi xin, nếu xin không được thì có quyền chuyển sang mua. Cái gì mà xin cho được thì mua bán được, bản chất sự việc là vậy.”
Bai nay rat hay.
ThưởngPhạt đã nói
Bài viết về “giải thưởng” này rất hay. Cái quy trình Xin-Cho này tồn tại tự thời lập quốc nào mà không ai để ý, thắc mắc. Thời kinh tế thị trường này, Xin-Cho chuyển sang Mua-Bán là lẽ đương nhiên.
Ở VN mình, người được”giải thưởng xin” bị nhục mạ 2 lần, khi xin và khi được thưởng, nhưng chắc họ không biết.
Khách đã nói
Chào ngày mới
Mạnh Cường đã nói
Lần đầu tiên là người comment đầu tiên
ltda đã nói
紅鸚鵡.
安南遠進紅鸚鵡
色似桃花語似人
文章辯慧皆如此
籠檻何年出得身
tem
LTDA đã nói
( Bach Cu di) -Blog TS.Dien
Khach đã nói
Tem?
Chúc ngày mới tốt lành
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Chào ABS và tất cả quý vị trong hội tem một ngày thứ ba an lành.
nthuydu đã nói
3A4 THE
nthuydu đã nói
SORRY BAN PHIM BI LOI
thủy tinh vỡ đã nói
Tem nào!
China, Vietnam to resolve disputes by consultation
http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-08/29/content_13215227.htm
tiến sĩ giấy đã nói
Chào các bác, Đài địch đang âm mưu “phân hóa” đội ngũ trồng người của TA :
VOA có bài “Giáo viên dạy tiếng Anh tại Việt Nam không đạt tiêu chuẩn”.
Rõ là… rách việc ! Cần gì tiêu chuẩn (?). Mình cần hồng hơn là chuyên .
http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-english-teacher-08-29-2011-128587278.html
Editor: Chúc mừng bác tiến sĩ giấy đã giật được tem hôm nay! Gửi lời chào thân ái đến tất cả các thành viên trong Hội Tem! Kính chúc tất cả các bác một ngày mới an lành!
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Bác TS giấy này bóc tem mà viết dài quá hé.
Đâu cần đợi 9 hay 10 năm nữa mới luyện cho họ được đủ tiêu chuẩn, chỉ cần mở cửa tự do cho họ đi qua MỸ hay Anh học 1 năm tự túc là về họ sẽ vượt mọi tiêu chuẩn “required”.
Có điều mở cửa cho họ đi tự do có lẽ họ sẽ biến mất luôn sau vài tháng, rồi 9 hay 10 năm sau họ sẽ quay lại với 1 quốc tịch khác.