BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ Nhật, 28-08-2011

Posted by basamnews on 28/08/2011

Tin Chủ Nhật, 28-08-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Ngoại giao Mỹ nói về di sản Võ Văn Kiệt – (BBC). “Họ nói hầu hết các ý tưởng của ông Kiệt bị giới lãnh đạo Đảng tảng lờ, kể cả khi giới lãnh đạo muốn vay mượn di sản của ông. Ngoại giao Mỹ nhận xét giới trí thức không chấp nhận nỗ lực của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn dùng ký ức về ông Kiệt để đánh bóng hình ảnh của mình như một nhà lãnh đạo có đầu óc cải cách”. - Di sản Võ Văn Kiệt ‘bị dở dang – (BBC). Xem thêm bức điện của ngoại giao Mỹ nhân giỗ đầu của cố TT Võ Văn Kiệt.

- Niềm tin Cộng Sản cuối cùng đang thoi thóp theo sức khỏe của tướng Giáp – (Danlambao). “Không ai nhìn thấy được hình ảnh thật của ông Giáp trong những ngày này. Toàn bộ thông tin và hình ảnh của truyền thông Nhà nước ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đều sử dụng lại hình ảnh cũ, nhưng cũng mượn đó để kể lể công trạng thời Pháp và Mỹ, hòng khơi lại và ăn theo chút hào khí đã rệu rã của thế hệ lãnh đạo Cộng Sản đầu tiên. Và đó cũng là một cách để làm mờ đi hiện thực rằng, kẻ thù đương thời chính là Trung Quốc”. – Hai mươi năm làm cần vụ cho tướng Giáp – (Tiền Phong).  – Huyền thoại xuyên hai thế kỷ (Biên phòng).

- Chuyện kể của những người biểu tình trở về từ Hỏa Lò – (RFA). “Đối với Công an quận Hoàn Kiếm thì Minh Hằng có một nhận xét là nơi đó không khác gì một sào huyệt của đám mafia. Thứ nhất là không một người nào chịu mặc quân phục, đeo bảng tên để cho người đối diện làm việc với họ được biết cả. Thứ hai, họ hành xử với Minh Hằng rất lỗ mãng.”

- Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A: “Tiếp tục đối thoại, bức xúc sẽ bớt đi” – (BBC). - Chính quyền Hà Nội đối thoại với nhân sỹ – (BBC). – Nhân sĩ trí thức Hà Nội gặp gỡ UBND TP Hà Nội – (RFA). - Nhân sĩ Việt Nam yêu cầu truyền thông Hà Nội xin lỗi đã xuyên tạc phong trào biểu tình – (RFI). – Các nhân sĩ gửi Thư yêu cầu Đài Truyền hình Hà Nội xin lỗi và cải chính  – (NVCL).

- Thương bác Đào Lê Bình – (Nguyễn Thông). Văn bản chỉ đạo “Vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân vào các mục tiêu xấu, gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn thủ đô; xuyên tạc chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta về xử lý tình hình biển Đông. Phản ánh ý kiến các tầng lớp nhân dân, trước hết là ở Hà Nội, đồng tình với thông báo.”

Ý kiến của các tầng lớp nhân dân Hà Nội đã được chỉ đạo bằng văn bản này là phải đồng tình! Báo chí cũng đã được chỉ đạo phải đưa tin “đồng tình”. Vậy mà bà con cứ nhè Nguyễn Việt, bác Đào Lê Bình, TBT báo ANTĐ, báo HNM … mà ném đá?  Ba Sàm cũng được nghe một nguồn tin cho biết, bác “Đào Tiên sinh” nầy và cây viết mới nổi Nguyễn Việt là một. Hic! Không ngạc nhiên lắm và cũng không giận bác về chuyện “bêu danh” BS trên 2 bài viết liền.

- Trình Gảo Kim …Trật Búa – (Đinh Tấn Lực). “Nó ăn lan qua bài 2 của cùng tác giả, với bức ảnh một du khách mặc áo đỏ ngồi xích lô mui đỏ minh họa cho ‘ấn tượng một Việt Nam ổn định, hoà bình và phát triển’, trong lúc toàn bài phải dựa vào cái Nghị định 38/2005/CP ngày 18/3/2005 để chứng minh kỳ tích dưới sự lãnh đạo của đảng, Việt Nam hiện là một đất nước gia công (đầy rẫy gia nô) dưới một nền công an trị theo nghị quyết và nghị định.”

- Đến lượt CA TP.HCM tổ chức “bắt nguội” người biểu tình yêu nước  – (Chuacuuthe/ Danlambao). “Các sinh viên chứng kiến khi được hỏi, công an có đọc quyết định tạm bắt hay tạm giam gì của Viện kiểm sát không thì đều cho rằng không có, vì mọi việc diễn ra trong phòng chưa tới 5 phút. Một lần nữa cho thấy công an lại bắt người không theo đúng trình tự pháp luật, và trường đại học, lúc bấy giờ đóng vai trò người đại diện pháp lý cho sinh viên, ngay tại khuôn viên nhà trường đã không hề có một hành động nào để yêu cầu công an phải trình ra lệnh bắt như đúng quy định của pháp luật.” - Người biểu tình chống Trung Quốc phẫn nộ trước sự đàn áp của nhà nước – (VOA).

- Blogger Paulus Lê Sơn bị giam tại B14 – (Chuacuuthe). “Sau hơn 20 ngày bị ‘bắt cóc’ đem đi mất tích, phòng trọ bị niêm phong, gia đình Anh đã đi từ quê lên Bộ để đòi người. Đúng là lên ở ‘Quê bảo lên Bộ, Bộ lại bảo về Quê’. Cuối cùng thì lên Trời.” – Thắp nến tại gia cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo bị bắt  – (NVCL). – Viết cho những người Việt Nam – (Danlambao). “Và tôi đã khóc, cho tôi và cho em/ Khóc nấc nghẹn, khóc tủi hờn căm phẫn/ Đất và Biển hát khúc ca ai oán”.

- Gửi anh Nhanh – giám đốc công an Hà nội – (Lê Dũng). “Cá nhân tôi đã một lần bị các ông bà cán bộ cơ sở cấp quận, phường, công an quận, phường đến nhà một lần để đề nghị …không ra bờ hồ hoàn kiếm vào sáng chủ nhật. Thậm chí sáng ngày 21 tháng 8 năm 2011 đã có đến 4 anh em an ninh đến trực tại cổng nhà từ sáng sớm, dưới trời mưa để canh cổng, ngăn cản việc đi lại của cá nhân tôi. Việc này theo tôi là rất thiếu văn hóa và vi hiến. Quyền cá nhân của công dân về đi lại, đi đâu, làm gì đã được pháp luật thể hiện”.

- Audio chất vấn Nguyễn Đức Nhanh: ở Việt Nam không đàn áp người biểu tình yêu nước! – (TTXVA). “Những người đấy chúng tôi không bắt giữ, những người đấy chúng tôi đưa về để người ta trình bày yêu nước ra làm sao, nguyện vọng thế nào. Những người đấy chúng tôi không bắt giữ. Bây giờ họ về nhà cả rồi. Chị cứ yên tâm, rằng chúng tôi chỉ bắt giữ những người có hành động vi phạm pháp luật, còn những người không vi phạm chúng tôi không bắt một ai cả, nhớ. Tôi đang bận, tôi chỉ trả lời chị đến thế thôi nhớ!”

<- NGHĨ VỀ LÒNG YÊU NƯỚC SAU SỰ KIỆN BIỂU TÌNH – (NTT). “Hệ thống truyền thông Trung Quốc lợi dụng việc CAVN ngăn chặn bắt người biểu tình để xuyên tạc bản chất của các cuộc biểu tình phản đối họ. Đó là thuật tuyên truyền xảo trá truyền thống của ông bạn láng giềng. Họ nói rằng, thực chất những cuộc biểu tình đó là chống chính quyền VN chứ không phải chống TQ. Thật là một sự xuyên tạc trắng trợn, ngược lại với nhận định chân thành và chính xác của Giám đốc CAHN”.

- NGUYỄN XUÂN DIỆN THẬT – NGUYỄN XUÂN DIỆN GIẢ — (NXD). – Lời cải chính về blog xuandienhannom – (Xuandien.com).

- Ủy ban Đoàn kết Công giáo: Tập đoàn của âm mưu và tội ác – Phần 1  – (NVCL). “Nhiều tác giả, nhân chứng đã nói lên bản chất của cái gọi là Ủy ban này, hoàn toàn nhằm chống lại Công giáo, như lời Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã xác nhận: ‘Đó là công giáo nhãn hiệu’. Tiếc thay, đến hiện nay nhiều Giáo phận, nhiều nơi vẫn còn dung túng cho các linh mục, giáo sĩ, giáo dân tham gia tổ chức này.”

- HÀ GIANG TỔ CHỨC LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH LINH CÁC LIỆT SĨ TẠI CỬA KHẨU THANH THỦY, VỊ XUYÊN – (PVĐ). “Vì đó là một sự thật lịch sử không nên né tránh, cần phải ghi lại cho con cháu mai sau đời đời ghi nhớ về những trận đánh ác chiến ở đây…Còn ghi như trên tấm bia và lời lẽ trong buổi tưởng niệm, một số người dự có cảm giác chính quyền Hà Giang vẫn còn tỏ ra “sợ bóng” , “sợ vía” Trung Quốc chăng nên không dám ghi lại, xác nhận một sự thật lịch sử ???” Tội quá!

- HÃY CHO TÔI LÊN ĐƯỜNG – (Mai Thanh Hải). – XIN CÁC ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG, NGƯỜI SAPA – LÀO CAI!.. – (Mai Thanh Hải).

- Vụ lao động Trung Quốc không phép tại Nhà máy đạm Cà Mau: Nhà thầu xin gia hạn 2 tháng (TP).

- Công nhân Trung Quốc, những hệ lụy buồn – (24h.com). “Hàng trăm lao động Việt Nam đang làm thuê cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng công trình thủy điện sông Bung 4 (thôn Pà Lừa xã Tà Bhing, Nam Giang) đang bị đối xử rất bất công về giờ làm và lương thưởng. Người Việt đang bị giới chủ Trung Quốc o ép ngay trên sân nhà…” Chưa đến đổi phải lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, cống nạp là vẫn còn may!

- Biển Đông báo trước một hình thức xung đột khác biệt (VNN).- Nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trên biển (ND). – Anh đã sống thay đồng đội (TN).- Giới luật sư vào cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo (PLTP).

WikiLeaks : Trung Quốc dùng cách mua chuộc cựu Tổng thống Philippines – (RFI). – WikiLeaks: Quan hệ Philippines-Trung Quốc không làm Mỹ lo ngại – (SGGP). – Philippines-Trung Quốc sẽ không xung đột vũ trang (PLTP). - Trung Quốc tăng cường hợp tác với Cam Bốt – (RFI).

- Phó TT Philippines Binay hối thúc giải pháp hòa bình về tranh chấp ở Trường Sa: Binay pushes for peaceful resolution of Spratlys dispute – (Gulf News). - Binay dismisses likelihood of PH-China armed conflict over Spratlys‎ (Interaksyon.com). – Palace to ensure fair deal in PHL-China joint exploration in Spratlys‎ – (GMA News).

Ngũ Giác Đài: Trung Quốc sắp trở thành đại cường quân sự  – (VOA).

<- Mười ngàn người Việt ở Ba Lan sẽ được hưởng luật ân xá người nhập cư trái phép – (RFI).

Cảnh sát Úc bắt giữ một trùm buôn lậu ma túy người gốc Việt – (RFI).

- BĐBP Thanh Hóa : Phấn đấu đến năm 2015 số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là người dân tộc chiếm 15-16% - (Báo Biên phòng).

- Đà Nẵng: Bàn giao ngư dân Philippin cho Đại sứ quán Philippin – (ĐCSVN).

- Truyện tranh thời chống quân bành trướng – (Culangcat).

- Quốc huy Việt Nam ngày ấy và bây giờ (TN).

- Việt Nam Tuần Qua – (RFA). – 7 ngày qua: Thế giới chứng kiến nhiều sự kiện “nóng” – (VOV). – Tìm đọc báo Tiền Phong ra hôm nay 28-8-2011 - (Tiền Phong).

- Cần triển khai quyết liệt, toàn diện Nghị quyết của Đảng về “tam nông” – (Chinhphu).

- Chinese Protest Suspensions of Bloggers – (NYT). Hơn 200 triệu người sử dụng internet ở Trung Quốc, trong đó có nhiều bloggers, bị giữ account trong 1 tháng do…biểu tình trên mạng. “The announcements provoked a torrent of online protest, some of which was directed at the government on the assumption that it was behind the punishments.”

13h15′:

- Đoạn phim ngắn về 19 người yêu nước bị đưa lên xe buýt về đồn cảnh sát Mỹ Đình: Trên xe buýt cùng với các bác đến Mỹ Đình – (Danlambao). “Đả đảo Trung Quốc xâm lược! Đả đảo bắt người yêu nước!

- Thư gửi các bác đã phát biểu trong chương trình truyền hình Hà Nội ngày 22/8/2011 – (Boxit). “Họ tiến hành các cuộc biểu tình yêu nước để thể hiện một cách ôn hòa trách nhiệm và nỗi lo lắng của họ cho đất nước. Bất chấp mọi khó khăn, bất chấp bị bắt giữ, bất chấp bị đạp lên mặt, bị xách bốn chân tay như lợn, họ vẫn tiếp tục biểu tình. Đó là để bộc lộ tình yêu của họ đối với đất nước này, đối với những người đã mất vì giang sơn này, và đối với những người còn sống trên đất nước này, đối với chính các bác.”

- Năm ngày trong nhà tạm giam công an Từ Liêm (Phần 2) – (Danlambao). “Tôi oằn người xuống. Nó tát liên tiếp lên hai mang tai và nói ‘Chúng mày biểu tình gây rối, kích động Trung quốc đánh Việt Nam, làm hại đến gia đình tao, vợ con tao’, nói rồi nó lại đấm, lại tát, rồi vu cho tôi là tình báo của Tàu…” Xem thêm Phần I.

- “Tự thú” của một người đàn bà yêu nước – (Nguyễn Thông). “Lực cản đến từ nhiều phía, CA đến nhà, gia đình, bè bạn lo sợ khuyên can mắng mỏ, báo đài Hà Nội đua nhau buộc tội người biểu tình, lại còn có hẳn một ông PGS – TS kiêm nhà thơ (nghe qua mấy cái danh hiệu đã biết là đầu óc thuộc loại hổ lốn) nhân danh yêu nước chân chính để chụp mũ chúng tôi. Tất cả những điều đó khiến tôi buồn chán.”

- Phấn đấu ký số 66 – (Nhát sỹ Tô Hải). “ ‘Ai mới là người giấu nhẹm thông tin’ rồi lại vu vạ cho các nhà văn hóa bậc thầy của họ là thiếu thông tin, là bị lực lương thù địch kích động chống Tầu bành trướng, để đến nỗi bị lên án là một nhóm người đã tụ tập, hò hét, lố lăng, làm mất trật tự của ‘Thủ Đô của Hòa Bình’ và để đến nỗi, các cơ quan duy trì luật pháp phải bắt giam một số về đồn…”

- Wikileaks: Nhà nước chặn thông tin, bịa tin tức, tham nhũng  – (Người Việt/ Dân Luận). “Trong một bức thư gửi Thượng Tướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ Công An, Ðại Sứ Michalak nêu trường hợp Luật Sư Lê Trần Luật bị chặn không được ra Hà Nội bào chữa cho 8 dân oan Thái Hà bị truy tố, và viết: ‘Hoa Kỳ tin rằng việc gia tăng bảo vệ nhân quyền, kể cả quyền được xét xử công bằng, là quyền lợi của nước Việt Nam và về lâu về dài sẽ làm nước này mạnh hơn’.”

- Tại sao họ im lặng? – (Danlambao).  “Dồn dập liên tiếp những các chết trong khi bị công an tạm giữ vậy mà không một vụ án nào được được điều tra cho có ngọn ngành, được đưa ra xét xử. Những kẻ gây ra tội ác vẫn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và dĩ nhiên chúng sẽ lại tiếp tục gây tội ác một cách công khai hơn vì chúng biết rằng pháp luật đang bảo vệ chúng.”

- Xâm lấn kinh tế mới nguy hiểm – (Nguoiviet). “Nhưng Cộng Sản Trung Hoa có cần phải đánh Việt Nam hay không? Họ thực sự không cần dùng sức mạnh quân sự cũng có thể đạt được những mục tiêu của họ bằng phương cách khác.”

- Tự do trên bậc thềm Quốc hội Cuba – (Danlambao).

- Nghĩ về lạc hậu – (boxit).

- Ai sợ ai? – (Danlambao).

- Nguyễn Tuệ Anh – Về một bức ảnh gây sốc – (Dân Luận).

- Trình Phụng Nguyên – Không có mặt chính quyền [*] – (Dân Luận).

- NGƯỜI VỀ TỪ GẠC MA – (Huỳnh Ngọc Chênh).

17h:

- Tiếp tục đề tài “tuần hành, biểu tình tự phát “:  Ai lợi dụng và ai bị lợi dụng? (HNM).

- Vụ lao động Trung Quốc làm việc không phép tại Cà Mau: Các nhà thầu thiếu thiện chí khắc phục (TT).

- Thường trực BBT: Dân chủ tranh luận, mở đường cho cái mới (VNN).

- Tôn vinh 100 tổ chức Đảng tiêu biểu trong các DN (TTXVN).

- Đại sứ quán VN tại Libya bị cướp bóc (NLĐ).  – Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Libya vẫn an toàn (TT).

- Vụ trung úy Lang Thành Dũng (C.A Nha Trang) bị tố cáo dùng nhục hình: Trung úy Dũng thừa nhận có đánh đập anh Vũ (TT).

- Một trưởng văn phòng luật sư lừa đảo chạy dự án (HNM).

KINH TẾ

- Nhộn nhịp thị trường điện thoại Wi-Fi giá rẻ - (VnExpress).

- Vinashin hạ thủy, đặt ky tàu chở ximăng 16.800 tấn – (TTXVN). =>

- Đột phá trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo – (RFA). – Hỗ trợ giá vật tư nông nghiệp cho nông dân – (ND). – Mất 25.000 ha đất lúa/năm (PLTP).

- TPHCM sẽ tự bứt phá được nếu có cơ chế thích hợp – (SGGP).

- Tỉ phú 8x làm giàu từ… dế – (afamily).

- Giá vàng tiếp tục tăng – (Nhân dân). – Vàng bất ổn, kim cương lên ngôi ? (VnMedia). – Tuần sau, vàng sẽ đi vào quỹ đạo ổn định sau khi đạt đỉnh 49,2 triệu đồng/lượng – (DVT).

- Hạ thủy chân đế giàn Mộc Tinh 1 (TN).

- Đồng thuận hạ lãi suất cho vay (TT).

- Đối tác của Apple không lo lắng khi Steve Jobs ra đi – (TTXVN).

17h:

- Sẽ bị “đồng hóa” nếu phát triển du lịch làng nghề thiếu tầm nhìn (VNN).

- Giá xăng dầu không minh bạch (TT).

- Thịt nhập lại ‘dọa’ người nuôi (ĐV).

- Đồng thuận hạ lãi suất cho vay (TT).

- Bị dồn đến chân tường, không dễ ‘cứu’ DN (VNN).

- PVEP ký kết hợp đồng xây lắp dầu khí với Algeria (TP).

- “Kinh tế toàn cầu rơi vào giai đoạn đầy nguy hiểm” (TTXVN).

- Nghề nuôi cá tra phát triển nhưng chưa bền vững (TTXVN).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- GẶP CỤ TIÊN ĐIỀN – (Nguyentrongtao).

- Guiness Việt Nam từ xưa đến nay – (Quê Choa).

- “Hoạ phúc hữu môi phi nhất nhật” – (Goccomay).

Seasons in the Sun : những lời trối trăn giữa mùa đẹp nắng – (RFI).

- Thí sinh Việt Nam đoạt á hậu cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia – (Pháp luật TPHCM).

- Liverpool 3–1 Bolton: The Kop thắng thuyết phục! – (VTV).

- Hạ gục SLNA, Navibank Sài Gòn đoạt Cup quốc gia – (VNE).

- Thanh niên Quảng Nam tổ chức tình nguyện Nghĩa tình biên giới – (Biên phòng).

- Áo tứ thân tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011 – (Tuổi Trẻ). =>

- Thu trẻ trung với tất chấm bi tinh nghịch – (24h.com.vn).

- Chiếc túi xách bảo vệ tình yêu – (24h.com.vn).

- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Sửa sai? (TT&VH).

17h:

- Tuấn Khanh: Âm nhạc nơi chốn nhỏ (TT).

- Nhạc sĩ Phạm Tuyên xứng đáng được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (TT).

- Nhiếp ảnh Ngọc Thái tương phản với hội họa Đào Hải Phong (VNN).

- Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc: Thưa vắng (TP).  - Inrasara: Nhà văn trẻ ngày nay sướng thiệt.

- Festival Huế 2012 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 15/4 (TTXVN).

- Bàn “Chén thuốc độc”, nghĩ về Vũ Đình Long (HNM).

- Giải cầu lông Yonex-Sunrise VN Open 2011: Thắng Sho Sasaki, Tiến Minh vô địch (TT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Giúp trẻ quay trở lại năm học mới đầy hào hứng – (aFamily).

- Tất tật về chứng ngủ gật trong lớp học teen – (iOne.net).

<- Cờ vua Bé thông minh – Ươm mầm tài năng – (Bethongminh).

- Đổi mới đào tạo, quy hoạch phát triển các cơ sở đào tạo sư phạm – (ND).

- Ngành sư phạm vẫn “bó gối” với bài toán về đầu ra – (Vietnam Plus).

- ĐH Y Dược TP.HCM: 300 thí sinh từ đỗ thành trượt – (Bee.net.vn).

- MyYearbook được bán với 100 triệu đô la như thế nào? – (inpro.vn).

- Trường sư phạm: Đầu ra ngày càng kém! (PLTP).- Ngành sư phạm vẫn “bó gối” với bài toán về đầu ra (TTXVN).

- Du học sinh – doanh nghiệp: nhịp cầu còn trúc trắc? (TT).

- Những kế hỏa công ‘khiếp đảm’ của quân Đại Việt (ĐV).

- WebOS: Còn sống hay đã chết? – (GameK).

- Facebook thừa nhận thất bại cay đắng trước Groupon  — (GameK).

- Chúa đảo Tuần Châu’ tặng biệt thự 3 triệu USD cho Viện Toán – (Dân Việt).

17h:

- Khởi tố hiệu trưởng ăn chặn tiền thưởng (NLĐ).

- Người Việt cần nền giáo dục gì? (VNN).

- Không nên tiếp tục đào tạo giáo viên trung cấp (VNN).

­- Chủ động, linh hoạt để học tốt ở đại học (TT).

- 100% giảng viên ĐH sư phạm là thạc sỹ vào 2015 (TTXVN).

- Đào tạo giáo viên: Thừa và yếu (DT).

- Nhật đưa kiến thức về phóng xạ vào sách giáo khoa (TT).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Cháy ở khu nhà cao nhất Việt Nam – (TP).

- Không thể gấp gáp với điện hạt nhân (TBKTSG).

- Vụ cướp vàng chém cả nhà: Bé Bích có sức sống kỳ diệu, đang hồi phục  — (Phụ nữ Today). – Lập Ban chuyên án truy tìm kẻ giết người tại tiệm vàng ở Bắc Giang – (Dân Trí).

- Quảng Bình: Khởi tố cán bộ ngân hàng bỏ trốn – (Tiền Phong).

- Bó tay với “giường ngủ” ở khắp đường phố - (Kênh 14). =>

- Buôn bán chất nổ và sử dụng vũ khí trái phép – (Báo Biên phòng).

- Đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động của lực lượng chuyên chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy – (Báo Biên phòng).

- Thanh niên Quảng Nam tổ chức tình nguyện Nghĩa tình biên giới – (Báo Biên phòng).

- Thảm kịch đau lòng (Kỳ 1) – (24h.com.vn).

- Một phụ nữ nhảy cầu tự tử  – (NLĐ).

- Một cái tựa nhưng trong bài có 2 nội dung khác nhau: Tập trung phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm – (ND).

- Mang bác làm “cơ động” ra dọa CS hình sự – (VnMedia). “…trong lúc bị bắt giữ vì có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, một đối tượng đã hung hăng xưng là cháu của bác Hưng (thượng tá  Nguyễn Văn Hưng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ) và dùng nhiều lời lẽ đe dọa tổ công tác…

- Đại gia 8X Cường Luxury và tập đoàn nghìn tỷ – (Zing).

<- Cận cảnh các siêu xe ở Car&Passion Việt Nam – (VNE).

- Lại một “sáng kiến” giao thông – (Báo TTVH).

- Xem siêu xe gầm rú náo loạn Nha Trang - VTC

- Rười hồi sinh làng biển vui mừng – (Culangcat).

17h10′:

- Siêu bão Namadol tiến gần biển Đông (ĐV).

- Vì sao khách mua dâm không ‘được’ phục hồi nhân phẩm? (ĐV).

- Phát hiện quần thể hang dơi đầy bí ẩn (TP).

- Nhật Bản khởi tố thủ phạm giết 1 cô gái Việt Nam (HNM).

QUỐC TẾ

Phe nổi dậy Libya nói đã kiểm soát tuyến đường tiếp tế then chốt  – (VOA). - LHQ kêu gọi kiềm chế ở Libya – (BBC). - LHQ: ‘Libya cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp’  – (BBC). - NATO không kích trúng hầm trú ẩn ở thành phố quê nhà của ông Gadhafi – (VOA).

Trung Quốc mưu tìm thế đứng tại Libya trong thời kỳ hậu Gadhafi – (VOA). - Quân nổi dậy tại Libya chiếm đóng một đồn quan trọng ở biên giới với Tunisia – (RFI). – Hầm ngầm của ông Gaddafi (PLTP). – Gaddafi từng muốn biến Italia thành địa ngục – (Dân Việt). – Vì lợi ích ở Libya, Đức không ngại mang tiếng xấu – (Đất Việt).

Singapore bầu cử tổng thống – (VOA). - Internet làm đổi thay bầu cử Singapore – (BBC). - Singapore bầu cử tổng thống tự do – (RFI).

Đụng độ lại xảy ra ở Syria – (VOA).

TT Nigeria đi thăm trụ sở Liên hiệp quốc bị đánh bom – (VOA). =>

Bão Irene thổi vào miền đông nước Mỹ – (VOA). - Cư dân New York được lệnh tản cư để tránh bão Irene – (RFI).

Bão Nanmadol trên đường tới Đài Loan và Okinawa sau khi thổi vào Philippines – (VOA).

Chìm tàu khách ở Indonesia: 10 người thiệt mạng – (VOA).

TT Obama: 11 tháng 9 là ngày phục vụ và tưởng niệm trên cả nước – (VOA).

18 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Nigeria – (VOA).

Xe bom phát nổ ở miền nam Afghanistan  – (VOA).

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên về nước sau chuyến công du Trung Quốc và Nga – (VOA).

Bắc Kinh dự trù hợp pháp hóa việc giam giữ bí mật – (RFI).

Nổ tại nhà máy hóa chất tại Nam Triều Tiên  – (VOA).

Cuộc chạy đua giành chức thủ tướng Nhật Bản vừa bắt đầu  – (VOA).

Phiến quân Afghanistan giết chết 36 người ở Pakistan  – (VOA).

Nhật : năm ứng viên tranh giành ghế thủ tướng  – (RFI).

Miến Điện có thể sẽ tổng ân xá các tù nhân  – (RFI).

<- Bình Nhưỡng cố gắng dịu giọng trên hồ sơ hạt nhân – (RFI).

- Thái Lan – Cam-pu-chia họp bàn bảo vệ an ninh biên giới – (Biên phòng).

17h10′:

- Người đi săn Osama bin Laden: Lộ diện (kỳ cuối) (ĐV).  – Nhân vật số hai của Al-Qaeda bị giết ở Pakistan (TT).

- AL kêu gọi chấm dứt phong tỏa tài sản của Libya (TTXVN).  - Mỹ tỏ lo ngại vũ khí ở Libya rơi vào tay khủng bố (TTXVN).  – Ông Gaddafi xuất hiện ở Zimbabwe? (TN).  - Ông Gaddafi sẵn sàng đàm phán chuyển giao quyền lực (NLĐ). – Libya là cuộc chiến của riêng Tổng thống Sarkozy? (ĐV).

- Iran thả 100 tù nhân chính trị (TN).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 27/08/2011; + Thế giới goc nhìn – 27/08/2011; + Sự kiện bình luận – 27/08/2011.

* RFA: + Sáng 27-08-2011

Tối 27-08-2011

* RFI: 27-08-2011

239 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 28-08-2011”

  1. tax debt relief đã nói

    Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  2. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

  3. Dân gốc rạ đã nói

    Ngày hôm nay basàm điểm tin ở dân làm báo hơi nhiều. Trang ấy hình như do Chúa NHV đảm nhiệm. Chống cộng tới sáng.

    Kêu cộng sản bằng “hụy huyền” nghe mắc cười wá đi! Phải sáng tạo từ mới V. ơi, không thì cộng sản lại bảo mình thiểu năng trí tuệ.

    Đọc dân làm báo thấy các dòng cứu thế độ rày chống cộng sản vô thần nhiều dữ. Còn dân lương chắc chả wan tâm đến hữu hay vô thần nên chẳng nghe lùm xùm mấy. Dân làm báo đăng tin có tính “cục bộ” chưa đủ, phải đăng những “loại người khác” nữa nó mới đa nguyên chính trị.Tình cảm lắm mới chỉ cho đó à nghen! (Xin lỗi bà con có đạo, mình chỉ đề cập đến dân làm báo thôi à)

    Còn basàm , hôm trước tôi đứng ở lề phải nhưng học tập mấy anh lề trái chửi vung vít thử, basàm “dứt điểm đẹp” tôi luôn/ vậy là thiên vị nghe, hổng chơi được đâu.

    Lạy trời hôm nay qua phà. Cứ một chiều trái riết pàcôn ăn hoài cũng ớn.

    • dan đen thui đã nói

      dân gốc rạ thân mến, chắc là hồi mậu nẳm ở xứ mần ruộng cực quá, nhờ có cs làm phát đổi đời nên ca cs dữ quá mà mất hết lý trí hén. “rạ” chỉ biết mần guộng, không có thời gian đọc sách nên đâu biết từ ngụy là cái từ mà ngày xưa, tổ tiên người Việt đã dùng để chỉ cho bọn sai trái, lừa dối; nhắc cho “rạ” nhớ là gần đây vua Gia Long cũng gọi nhà Tây Sơn là giặc ngụy đấy. Bởi vậy “rạ” nói bậy là phạm thượng với cs đấy vì khi cs gọi VNCH là ngụy thì có nghĩa cs cũng đã không có “phát minh” gì ráo, là thiểu năng trí tuệ. Chết “rạ” rồi, công phu “vỗ mông ngựa” còn kém quá.
      “rạ” cứ văng tục như đang mần ruộng rồi lại than phiền ABS cắt quá là bậy, bậy quá. Ở đây có mấy người văng như “rạ” đâu nè!
      Còn cái zụ chống cộng mà “rạ” so sánh giữa lương với giáo đó càng bậy dữ nữa. Đầu óc mới ngang tầm gốc rạ thì đừng nên nói lung tung, dị chết! Chẳng qua là bên giáo người ta có tổ chức, đoàn kết mí nhau nên cs khó làm hỗn. Chớ còn rời rạc rải rác như mấy anh lương nó cho phát thì toi. Còn dân bây giờ đâu có ai dám ho he, chỉ là thấy bọn nọ bọn kia nó cướp bóc, nó giựt dọc trắng trợn giữa ban ngày mà có chống được đâu, ai cũng buồn mà mần thinh ráo. Còn nữa, mấy thằng cu em mới xơi có vài con vịt + quăng vài cục đá mà ăn cái án 7 năm, còn mấy thằng nọ làm phát gần 90 ngàn tỉ chả sao, sẵn đà lại mần thêm mấy cái ngàn tỉ, bởi zậy tiền giờ thành như giấy lộn nên thằng dân từ lương đến giáo đều điên máu hết, nhưng cũng cứ mần thinh. “rạ” thấy hông, nó bưng cái bô shit nó bắt dân ngửi rồi nó bảo mười mấy thằng nó quyết rồi, cấm cãi. Để bây giờ tè le ra đường không có để đi. Mấy nữa nó cứ đi đại, mấy triệu thằng con dân ở mấy cái xứ Đồng coi chừng nát đường không có mà đi, thêm lớ quớ là mấy cái bánh cao su ịn, chết ráng chịu. Bị zậy mà người ta điên máu muốn nó biến chớ chẳng có chống ai như “rạ” chụp mũ hết ráo. Nhưng mà coi mòi cái lày có mấy nị lứng sau lưng nên cái đám dân lóc nhóc đừng có mơ. Thương thay!!!

  4. D.Nhật Lệ đã nói

    Tôi xin đề nghị các vị từng tham gia biểu tình hãy viết đơn tố cáo những người lên TV.vu khống
    các vị nhận tiền hay do đảng “ma” nào đó giật dây,chứ không thể làm lơ như thế được.Nếu qúy
    vị không tố cáo thì danh dự qúy vị bị thương tổn và chính quyền có thể dựa vào đó mà lu loa lên
    theo kịch bản “họ im lặng nghĩa là họ đồng ý,chứ không thì họ làm ồn lên rồi” chẳng hạn vậy !
    Xin nói thêm về đa đảng của Long nhưng có người nói là của HHP.Ở đây tôi chỉ nêu lên “lẽ công
    bằng” thì tác giả đã mạt sát,ngay cả có vẻ phỉ báng chế độ qua luận điệu so sánh với bọn Mafia
    sau khi cướp đoạt tài sản của người thì cùng nhau chia chiến lợi phẩm.Đó là lẽ công bằng cuả bọn thảo khấu chứ đâu phải của một nhà nước chính danh đàng hoàng ! Biện hộ kiểu này thì đúng là…
    yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau !

  5. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Dân Hà Nội ngày nay xuống cấp rồi.

    2 tháng trước Đảng và Nhà nước chứng tỏ cho mọi người thấy dân Sài Gòn là công dân cấp 2 so với dân Hà Nội. Ngày nay dân Sài Gòn và dân Hà Nội đồng một cấp rồi.
    Sau ngày giao lưu văn hóa giữa Sài Gòn và Hà Nội. CA Hà Nội đã học được cách đàn áp BT theo Sài Gòn và họ đã thành công dẹp mọi tụ tập và cấm mọi hình ảnh tại hồ cụ Rùa.

    Dân yêu nước Hà Nội ngày nay chắc sẽ thấm hoàn cảnh của dân yêu nước SàiGòn vì đồng bệnh tương lân.

    Có một điều CA thành phố Hà Nội làm như vậy thì thủ đô Hà Nội sẽ hết là một thành phố hòa bình vì lệnh cấm tụ tập và ngay cả chụp hình và mtộ giàn CA hùng hậu thường xuyên cho chúng ta thấy đó là tình trạng chiến tranh ỡ ngay thủ đô Hà Nội.
    Ngày nay có lẽ chỉ có những người biết nói yêu nước bằng tiếng tàu và chuẩn bị đầu tư tương lai vào Bắc Kinh mới là công dân cấp 1.

    Còn những ai biết nói yêu nước bằng tiếng Việt thì chỉ có thể có tương lai trong các triạ tù mà thôi.

  6. khách đã nói

    “…bác “Đào Tiên sinh” nầy và cây viết mới nổi Nguyễn Việt là một ”

    *

    Trơ trẽn như Trung tướng, nhà báo, họa sĩ, nhạc sĩ và mọi thứ tùm lum Hữu Ước mà cũng không dám liều như cha này. Ông Đào Lê Bình-Nguyễn Việt ơi, sống sao phải để đức cho con cháu chứ. Rồi 5, 10 năm nữa con cháu ông nó xem lại mấy bài này ông nghĩ sao ?

  7. hanoian đã nói

    Trong đám công an HN cũng có vài người biết điều như mấy sĩ quan cấp tá ở Mỹ đình. Có những kẻ mất dạy côn đồ khoác áo nhà nước cấp úy như Minh Đạp ở Hoàn kiếm và thằng này: Nguyễn Mạnh Tường (số hiệu 023-175) người đánh đấm, tát anh Ngữ, đầy hận thù với người biểu tình yêu nước. Không lẽ không có cách gì xử lý mấy tên sai nha Ưng Khuyển này ư?

    • hanoian đã nói

      tên Nguễn Mạnh Tường này thuộc công an Từ Liêm thì phải

  8. Nguyen Vu đã nói

    Bài đa đảng của đồng chí Long nguyên gốc ở đây.
    http://www.emotino.com/bai-viet/18997/da-dang
    Bài này của ông Hoàng Hữu Phước UCV ĐBQH. Ông này dạo này chém gió hơi mạnh.
    http://tranhung09.blogspot.com/2011/04/ung-cu-vien-bqh-hoang-huu-phuoc-mot-tay.html
    http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=/bau-cu-2011&Category=%E1%BB%A8ng+c%E1%BB%AD+vi%C3%AAn+qu%E1%BB%91c+h%E1%BB%99i&ItemID=5&Mode=1

    Nếu ANHBASAM thấy cần thiết thì đăng bài đa đảng này thành một bài viết để cho mọi người thảo luận. còn nếu ANHBASAM sợ thì thôi (hehe)

  9. N.Đ.T đã nói

    VĂN TẾ YÊU NƯỚC

    Thôi thế là cám ơn đảng và nhà nước đã bóp cổ được thằng yêu nước chết ngỏm củ tỏi rồi…Từ nay bà con quanh hồ gươm mỗi sáng chủ nhật sẽ thoải mái được xem ca nhạc , ca ngợi tình hữu nghị Việt trung “Việt Nam trung hoa , chó là chó , trâu là trâu , chung một loại sâu tha hồ khoét đục , khiến dân lầm than…” ối ! yêu nước ơi là yêu nước , sao yêu nước lại chết thảm như thế này , mới được hơn hai tháng trời , mới được mười một lần làm người mà hôm nay đã ngẻo ngèo ngeo . Vậy là thế nào ,thế nào… tại sao?…tại sao ?……..thiện tai…thiện tai…hay tại thiên .!.

  10. Khách đã nói

    Báo Hà Nội mới: Ai lợi dụng và ai bị lợi dụng? Thông báo không chữ ký, không mộc không dấu. Thế mà cứ cố cãi. Luật pháp gì vậy? Luật rừng à!

  11. Khách đã nói

    MỘT “ BỘ TỨ “ VẪN NẰM TRONG TẦM KHỐNG CHẾ CỦA TRUNG QUỐC?
    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fcunzivrgqnb2.oybtfcbg.pbz/2011/07/zbg-ob-gh-ina-anz-gebat-gnz-xubat-pur.ugzy

  12. [...] Tin Chủ Nhật, 28-08-2011 « BA SÀM, on 28.08.2011 at 5:29 sáng said: [...]

  13. SG xua đã nói

    Anhbasam được cử đi làm phóng viên ..chưa dzìa ? [21h40′ 0

  14. DUC HOANG đã nói

    Chuong trinh cua htv-ha noi hom nay co nhac den tu tap trai phep,nhan dan dong tinh voi thong bao cua ubnd tp ha noi nhung khong con giong dieu vu khong nguoi bieu tinh,chac so bi hoi toi vao thu 3 ngay 30/8/2011,15h30.

  15. Xôi Thịt đã nói

    Chương trình Cử Nhân Cao Đẳng Nghề Quốc Tế (Arena) là link quảng cáo. Điểm lên thế, nhiều người nghĩ nhầm thì không hay lắm…
    BS: Cám ơn bác nhắc nhở.

  16. Khach đã nói

    Tôi chỉ nói ngắn gọn vì không có thời gian để phân tích từng ý như bác Long khi bàn về đa đảng. Ý của tôi thế này:
    - Có lẽ bác Long đang ở trong nhà lầu, dùng xe hơi của nhà nước, nên mới không thấy được đại bộ phận dân chúng đang chật vật thế nào với lạm phát vào bậc nhất nhì trên thế giới, giá cả leo thang, để rồi bác vẫn tự tin nói rằng ĐCS đã thành công trong lãnh đạo kinh tế. Hoặc có thể bác đang sống bằng nghề bán chữ nên buộc phải viết những điều mà chính bác không tin.
    - Bác cho rằng vai trò lãnh đạo là một chiến lợi phẩm mà ĐCS xứng đáng được hưởng sau khi đã giúp dân tộc Việt Nam giành độc lập. Xin thưa, lãnh đạo một đất nước là một trách nhiệm cần có năng lực phù hợp, chứ không phải là một chiến lợi phẩm mà sợ người ta cướp công. Trong dân gian Việt Nam có truyện Thánh Gióng rất hay, sau khi làm tròn sứ mệnh phù hợp với năng lực của mình, Thánh Gióng đã không ở lại để làm vua.

    Tuy nhiên, tôi cũng có đôi lời với những bác ủng hộ cho đa Đảng. Về mặt lý thuyết, đa đảng có theer là động lực tốt giúp xã hội tiến bộ, công bằng hơn. Nhưng tôi chưa thấy có một công trình nghiên cứu cụ thể xem đa đảng sẽ phải ứng dụng thực tế vào Việt Nam thế nào để có lợi cho người dân chứ không phải là tạo cơ hội cho các bên tranh chấp quyền lực. Không biết đã có ai nghĩ đến việc viết một công trình đủ tầm như bộ Tư bản của Karl Max ngày xưa.

    • Hồng Hà 123 đã nói

      Thế bây giờ một công trình như thế ra đời ,nhờ bác gửi báo Nhân dân đăng được không ,hay là lại bị quăng cả tá bcs đã qsd ?
      Cái này đâu có là phát kiến mới mẻ gì đâu ,thế giới văn minh người ta đều thế cả ,sao cứ phải lăn tăn(?)
      Chỉ có độc tài nó mới sợ dân chủ mà thôi !

    • Khong Co Ly Do Nao Ca đã nói

      Đừng sáng tạo lý thuyết lấy VN làm vật thí nghiệm nữa. Chỉ cần nhìn Nhật và Hàn Quốc là biết phải làm như thế nào rồi.

      Nếu ai nghiên cứu sẽ thấy trên thế giới có rất nhiều công trình đủ tầm về tổ chức nhà nước chứ không chỉ có bộ Tư bản của Karl Max duy nhất như được dạy ở VN đâu.

  17. Trần Quốc đã nói

    LIÊN TIẾP MỪNG

    MỪNG… vì ngày 27/8 đã có cuộc gặp mặt trên “tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau” ( lời ô, N.Q.A) giữa chính quyền Hà Nội và các nhân sĩ trí thức đại diện cho những người yêu biểu tình yêu nước.

    LẠI MỪNG… vì mới nghe tin chiều ở quán bia là sẽ có thêm một cuộc gặp nữa mang tính chất dân chủ hơn và được phát trực tiếp trên HTV1 vào thứ năm tuần tới ( trước QK 2/9 !) ở trường quay TS1.
    Bên phía chính quyền có thêm cựu chiến binh Nguyễn Đức Thành, bà Nguyễn Thị Đài là những người đã phát biểu trong buổi phát sóng tối 22/8 của Đài PTTH HN, nhà báo Nguyễn Việt và PTS Vũ Huy Thông.
    Bên phía những người biểu tình yêu nước sẽ được ưu tiên có thêm những 6 người được thả sau cùng ( cô Bùi Minh Hằng, cô Phương Bích , anh Dũng Việt Trì ‘có 80.000đ!’ anh Vũ quốc Ngữ, anh Khang, cô Hội).
    Nội dung : sẽ công bố sau…

    Hoan Hô ! Cứ thế thì có phải cả hai bên đỡ bức xúc không.

    • NGUYEN VIET đã nói

      THEO DON YEU CAU CUA NGUOI BIEU TINH LA 15H30 NGAY THU BA 30/8/2011 TAI DAI TRUYEN HINH HA NOI O HUYNH THUC KHANG,GAP TONG GIAM DOC DAI PHAT THANH VA TRUYEN HINH VIET NAM

    • Đất Việt đã nói

      Họ vuốt. Mục đích cuối cùng là họ đã chặn được biểu tình yêu nước.

      • Bo Doi Truong Son đã nói

        Đừng tốn tiền bia vội. Cứ thoải mái tranh luận nhưng cái chính là lời nói và việc làm có đi đôi với nhau hay không. Cả một đời người ăn bánh vẽ rồi.

  18. dan ngheo VN đã nói

    “……nếu Trung Quốc mà tấn công Việt Nam một cuộc chạy đua mua khí giới và tăng cường quân lực trong vùng Ðông và Nam Châu Á sẽ bắt đầu. Các nước Ấn Ðộ, Nhật Bản, Indonesia, Ðài Loan và Nam Hàn sẽ có lý do để tăng ngân sách quốc phòng, sẽ liên hết với Mỹ chặt chẽ hơn. Kỹ nghệ sản xuất vũ khí của các nước Nga, Mỹ sẽ có thêm khách hàng! Ðó là điều Cộng Sản Trung Hoa không muốn thấy!

    Nhưng Cộng Sản Trung Hoa có cần phải đánh Việt Nam hay không? Họ thực sự không cần dùng sức mạnh quân sự cũng có thể đạt được những mục tiêu của họ bằng phương cách khác.

    Sức mạnh của các quốc gia phải dựa trên kinh tế. Chúng ta đã chứng kiến một guồng máy quân sự khổng lồ của Liên Xô, có lúc đóng quân trên một nửa Âu Châu, nhưng cuối cùng cũng thành bất lực khi hệ thống kinh tế quốc doanh tê liệt rồi sụp đổ. Người Trung Hoa từ 30 năm qua đã chú trọng đến việc phát triển kinh tế nhiều hơn là quân sự. Nếu không xâm lăng bằng quân sự thì Trung Quốc có thể làm gì để ảnh hưởng tới vận mệnh Việt Nam? Con đường chắc chắn hơn là theo con đường kinh tế.

    Năm ngoái, nền ngoại thương nước ta bị thâm thủng gần 12 tỷ đô la Mỹ đối với Trung Quốc. Ðó chỉ là cán cân mậu dịch chính thức, chưa kể đến những gánh hàng buôn lậu qua một biên giới hầu như không ai kiểm soát vì các quan chức địa phương rất dễ được hối lộ. Hàng hóa bên Tàu đổ sang bán với giá vốn có thể đè bẹp tất cả các cố gắng của các nhà sản xuất Việt Nam. Nhưng những chuyến hàng lậu cũng chỉ là chuyện vặt. Chính quyền Việt Nam hiện nay đang mở cửa cho Trung Quốc tấn công trên những trận địa lớn, mà người dân Việt bình thường có thể không mấy người để ý tới, vì không nhìn thấy trước mắt.

    Một món hàng không ai nhìn thấy là điện từ Trung Quốc có thể được truyền sang Việt Nam trong những sợi dây mong manh. Theo công ty điện lực Việt Nam thì các tỉnh phía Bắc nước ta đang nhập cảng điện từ Trung Quốc, số lượng lên tới 6% tổng số điện tiêu thụ trên toàn quốc. Coi như một biên giới đã bỏ ngỏ cho điện chảy qua. Nếu nhà cung cấp bên Tàu cúp điện, vì “sự cố kỹ thuật” nào đó, thì hoạt động kinh tế ở mấy tỉnh phía Bắc sẽ ngưng trệ ngay.

    Vào đầu tháng 7, ký giả Ben Bland viết trên nhật báo Financial Times một bài, “Nhu cầu điện sẽ khiến xung độ Bắc Kinh Hà Nội giảm bớt” (Electricity demands could limit Beijing-Hanoi rift); sau khi quan sát thị trường điện lực ông khẳng định: “Bắc Kinh ngày càng điều khiển kinh tế Việt Nam” (Beijing is increasingly driving Vietnam’s economy). Ben Bland nhận xét Trung Quốc không quan tâm đầu tư, trong năm 2010, họ chỉ bỏ vô số tiền trị giá 365 triệu Mỹ kim vào Việt Nam, bằng một phần trăm tổng số các quốc gia đầu tư trực tiếp.

    Không bỏ tiền đầu tư nhiều, nhưng Trung Quốc có đường khác để gây ảnh hưởng kinh tế, là cho vay. Và họ cho vay một cách dễ dàng hơn ngân hàng các nước khác, đặc biệt trong các công trình xây dựng nhà máy điện.

    Ai cũng biết một nước đang bắt đầu phát triển thì nhu cầu điện lực rất lớn. Các quốc gia mới lên đều phải vay tiền ngoại quốc, gọi thầu các công ty ngoại quốc tới xây dựng nhà máy phát điện trong nước mình. Người Việt Nam có thể đi vay các ngân hàng quốc tế, có thể gọi các công ty quốc tế tới đấu thầu trong việc xây cất. Tại sao chính quyền Việt Nam không mở các cuộc “đấu giá” công khai để các ngân hàng quốc tế cạnh tranh nhau trong việc đem tiền tới cho vay, rồi các công ty quốc tế cạnh tranh đem máy móc, thiết bị tới xây dựng nhà máy điện, sử dụng các chuyên viên và công nhân Việt Nam? Tại sao chính quyền Cộng Sản Việt Nam lại chỉ vay các ngân hàng Trung Quốc mà không vay nước khác?

    Tất nhiên, sau những vụ vay tiền rồi vỡ nợ kiểu Vinashin, Việt Nam rất khó đi vay tiền trên thế giới. Nhưng đó không phải là lý do chính. Các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc sẵn sàng cho Việt Nam vay với lãi suất thấp hơn trên thị trường quốc tế. Ðổi lại, họ đặt thêm điều kiện khi cho vay, là Việt Nam phải cho các công ty Trung Quốc trúng thầu cung cấp thiết bị và xây dựng nhà máy. Các ngân hàng Trung Quốc khi cho vay đã yêu cầu chính quyền Việt Nam phải sửa đổi các điều kiện gọi đấu thầu, hạ thấp tiêu chuẩn các máy móc thiết bị xuống một mức thấp hơn, để các nhà thầu Trung Quốc đủ điều kiện tham dự! Và chính quyền Việt Nam rất dễ tính trong việc này. Thế là trong mỗi nhà máy điện được xây dựng, Trung Quốc sẽ có dịp xuất cảng các máy móc, các sản phẩm kỹ thuật. Chưa hết, họ sẽ xuất cảng cả những nhân lực dư thừa trong nước họ, bán sức lao động sang Việt Nam nữa!

    Theo báo Thanh Niên ở Sài Gòn tại công trường nhà máy đạm thuộc dự án khí-điện-đạm Cà Mau có những công nhân Trung Quốc sang làm những “công việc thủ công” như “khiêng gạch, bẻ sắt” với tiền công mỗi ngày khoảng 100 nghìn đồng; mà không hề tìm thuê người Việt Nam nào vào làm.

    Ðây là một chiến lược tấn công ba mặt, tài chánh, kỹ thuật và nhân dụng, mặt nào Trung Quốc cũng có lợi. Các công ty kỹ thuật Trung Quốc có thể “hiến giá” chấp nhận lấy giá rẻ hơn các công ty quốc tế khác. Vì trình độ kỹ thuật của họ thấp hơn, phẩm chất các máy móc của họ cũng thấp hơn. Và tất nhiên, lương các chuyên viên và nhân công của họ cũng thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế!

    Những ngân hàng và công ty kỹ thuật của Âu Châu, Ấn Ðộ hay Hàn Quốc, họ không có chính sách pha lẫn lợi ích kinh tế với mục tiêu chính trị, sẽ không thể cung cấp những “gói hàng” đủ mặt với giá thấp như vậy, tự nhiên bị gạt bỏ ra ngoài cuộc cạnh tranh! Các công ty Trung Quốc đang làm nhà máy điện khắp nước Việt Nam, từ Kontum, Quảng Ngãi, cho tới Sơn Tây. Trong cuộc gọi thầu làm nhà máy điện ở Cao Ngạn, chỉ có bốn công ty Trung Quốc tham dự; sau cùng công ty HPE của Trung Quốc đã trúng thầu! Từ năm 2003, công ty Ðông Phương đã phụ trách xây dựng các nhà máy điện ở Dak Mi, A Lưới, An Khê-Ka Nak, Bản Ve và Sông Ba Ha. Công ty Sơn Ðông của Trung Quốc không cần tranh thầu với ai trong dự án nhà máy điện Cẩm Phả 2, vì chính quyền Việt Nam được lệnh riêng của chính ông Nguyễn Tấn Dũng phải cho họ trúng thầu theo thủ tục đặc biệt, “vì lý do nhu cầu cấp bách!” Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có được lợi ích nào khi ra lệnh như vậy hay không.

    Nhưng trong các cuộc trao đổi ba mặt như vậy, thì Việt Nam bị thiệt hại gì không? Thiệt hại trước tiên là Việt Nam phải chấp nhận những sản phẩm kỹ thuật với phẩm chất thấp hơn. Thiệt hại thứ hai là phải chấp nhận cho công nhân nước khác vào làm việc trong nước mình trong lúc nạn thất nghiệp trong nước mình cũng rất cao.

    Trong khi đó, nhiều người Việt có trách nhiệm than nhà thầu Trung Quốc đã dùng các thiết bị phẩm chất kém tiến trình dự án bị chậm trễ khiến cho chi phí sau cùng lại cao hơn! Hầu hết các dự án bị kéo dài một tới hai năm, vì nhà thầu Trung Quốc không có kinh nghiệm. Họ chỉ quen với các tiêu chuẩn thô sơ và thấp ở các vùng quê Trung Quốc; chưa từng làm việc ở nước ngoài. Họ sử dụng thị trường Việt Nam như một nơi thí nghiệm khả năng của các kỹ sư và công nhân của họ trước khi bước vào thị trường thế giới! Khi một dự án bị trì hoãn thì tất nhiên Việt Nam sẽ phải vay thêm tiền của ngân hàng Trung Quốc, và phải trả tiền lãi nhiều hơn. Công việc trì hoãn cũng tăng thêm chi phí trả cho các kỹ sư làm công việc thiết kế lại! Giáo sư Bùi Huy Phương, thuộc Viện Khoa Học Ðiện Lực, đã cảnh cáo mối rủi ro về an toàn năng lượng khi để cho các công ty Trung Quốc gần như chiếm độc quyền trong việc xây dựng mạng lưới điện lực khắp nước Việt Nam! Khi so sánh hai nhà máy điện, một ở Na Dương sử dụng các kỹ thuật của Nhật Bản và các nước Tây phương, hai là ở Cao Ngạn dùng kỹ thuật Tàu, thiết bị Tàu, thì các chuyên gia đã thấy hiệu năng ở Cam Ngạn rất thấp so với Na Dương, và đã trục trặc nhiều lần.

    Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, ngày 16 tháng 6 năm 2011 trên 90% gói thầu thuộc lĩnh vực khác nhau rơi vào tay Trung Quốc, thì việc “ngành năng lượng điện tại Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc cũng không có gì làm lạ”. Phụ thuộc nghĩa là thế nào? Liệu có lúc nào các nhà máy điện do Trung Quốc xây có thể cùng ngưng chạy một lúc hay không? Chuyện rất khó xảy ra. Nhưng nếu người ta cố ý thì chuyện gì cũng có thể làm được cả!

    Câu hỏi là nước Việt Nam có thể thản nhiên để cho một ngành quan trọng như điện lực trở thành phụ thuộc vào Trung Quốc hay không? Xem ra thì hiện nay người Việt Nam rất quan tâm đến những hòn đảo đã bị mất và có thể sắp mất ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng ít người để ý đến một cuộc xâm lấn kinh tế. Cuộc xâm lăng này lại được nhiều đồng lõa làm nội ứng. Cuộc xâm lăng nhẹ nhàng, chậm chạp mà chắc chắn” – đọc trên mạng
    —————–
    Bài viết hay phù hợp với âm mưu thôn tính của Tầu khựa đối với VN về lâu dài mà không cần tốn đạn.

  19. Ngamnguihuycan đã nói

    Phản hồi còm: Đa Đảng!
    Lý lẽ nhiều chỉ là ngụy biện.
    Lý lẽ đơn giản nhất ai cũng thấy là 2>1.
    Xã hội cần nhiều đảng hoạt động bình đẳng trong một môi trường dân chủ. Các đảng cạnh tranh với nhau về năng lực phục vụ đất nước.
    Dân chúng có quyền chọn lựa đảng nào giỏi hơn vào các chức vụ chủ chốt của đất nước.
    Cơ chế đa đảng giúp ngăn ngừa 2 nguy cơ quan trọng nhất đối với đất nước: Sự kém năng lực, và nạn tham nhũng của giới lãnh đạo (đã thấy rất rõ tai Việt Nam)

    • XeOm đã nói

      “Three branches of Government: the system of checks and balances, established by the Constitution, is meant to PREVENT any branch from HAVING TOO MUCH POWER. Easy branch has certain control over the other branches. For example, Congress makes the laws but the president can veto, or reject, a law and the Supreme Court can decide a law is unconstitutional.”

      Nếu một nhà nước có tam quyền phân lập như định nghĩa bên trên, bất cứ ai cũng sẽ hiểu vì sao có vài đảng, ít nhất 2, hoạt động thì sẽ tốt hơn.

      Xem lại vụ mới nhất mà chắc các bạn ủng hộ 1 đảng cộng sản có thể thấy là vụ tiến sĩ Cù Vũ. Tiến sĩ đã nói rất đúng là thay bồi thẩm đoàn vì bồi thẩm đoàn đều là người của đảng cộng sản, trong lúc bản cáo trạng kết tội tiến sĩ thì bên nguyên là đảng cộng sản. O83 đây XO không bàn tính đúng sai của bản án, điều mà bất kỳ ai cũng hiểu nó đúng hay sai, tôi chỉ nói trong trường hợp bạn vừa đá bóng, vừa thổi còi thì tiếng còi của bạn dù có đúng đi chăng nữa cũng không làm đối phương và khán giả phục bạn.

      Vấn đề ở đây là đảng cộng sản đang nắm quyền, và cái đúng luôn thuộc kẻ mạnh, nếu như có 2, 3 đảng đang hoạt động tại VN, thì lúc đó, hãy để người dân chọn đảng nào mà họ muốn theo, nếu đảng cộng sản thật sự tốt, chả ma nào chọn các đảng khác. Đừng nhiều lời ngụy biện, dám không??? XO chỉ nói hiện nay đảng cộng sản VN đang lãnh đạo chỉ vì do họ nắm quyền và cái lý đang nằm trong tay kẻ mạnh.

  20. thaygiaolang đã nói

    Qua lời mách của bác Hoang Lan Moc Chau sáng nay, tôi xin phép ABS được giới thiệu quý phụ huynh các bài giảng từ trang web (miễn phí): http://www.learner.org/

    Có nhiều môn học: Toán , Lý, Hóa… (dành cho HS PT)

    Dưới đây là ví dụ các bài giảng Vật lý dành cho HS lớp 7, 8 ở ta:

    1. http://thaygiao.wordpress.com/2011/08/28/force-and-motion-l%E1%BB%B1c-va-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%99ng/
    2. http://thaygiao.wordpress.com/2011/08/28/video-physics/

  21. NôngDân đã nói

    + Nông Dân tôi cố vận dụng kiến thức có hạn của mình để tìm Thế lực nào đang và sẽ gây mất ổn định xã hôi hiện nay:
    -Thứ nhất : Chắc chắn không phải những Nhân sỹ, Trí thức tham gia biểu tình phản đối Trung quốc trong những ngày qua (như các đài, báo lá cải đã quy chụp). Vì đó là những nhà Văn, nhà Khoa học đặc biệt là những người Thầy, có không ít hơn 40 năm cống hiến. Số người là học trò, là bạn bè, là độc giả có đến hàng triệu, đều hiểu rõ và quý trọng đạo đức, nhân cách sống của họ. Bất cứ hành động nào cố tình bôi nhọ hình ảnh của họ đều làm cho hàng triệu người kinh tởm.
    - Thứ hai: Có phải đồng bào Công giáo với hành chục Giáo dân bị bắt nóng, bắt nguội thời gian vừa qua?. Hoàn toàn không, mấy chục năm qua trên 10% trăm dân số Việt Nam theo Đạo, hỏi có bao giáo dân là đảng viên CS, hoặc tham gia chính quyền dù ở cấp Phường, Xã. Họ như là công dân loại hai trên chính đất nước mình. Nhưng vẫn bình thản sống với những lời dăn của Chúa, họ hoàn toàn không tạo ra kích động, thù hằn.
    - Thứ ba: Phải chăng là Nhà cầm quyền Trung Quốc? Lại không, vì trong hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt, chưa bao giờ Việt Nam có một chính quyền mang lại nhiều lợi ích cho đại Hán như hiện nay. Không ngu gì Trung Quốc bỏ mối lợi trời cho này.
    - Thứ tư: Phải chăng tư bản phương tây đứng đầu là Mỹ? vẫn không vì họ luôn tôn trọng quyền quyết định của các dân tộc khác. Họ chỉ can thiệp khi lợi ích kinh tế của họ bị xâm phạm, hoặc những chế độ mất hết nhân tính, manh hành vi diệt chủng, giết hại chính đồng bào mình.
    + Chính nền kinh tế “Kinh tế thị trường mang định hướng XHCN” với những bất cập sau nhiều năm tích tụ là thủ phạm đã, đang và sẽ gây ra sự bất ổn và mất ổn định xã hội theo trình tự sau.
    - Trong thời gian tính bằng Quý, sẽ có không ít hơn 50% số doanh nhiệp trên thực tế đã phá sản. Do thiếu vốn chỉ là một phần, quan trọng hơn là các chi phí đầu vào như nguyên, nhiên liệu tăng vọt cộng với chi phí nhân công lớn, sản phẩm không có khả năng tiêu thụ. Kéo theo chứng khoán sập, bất động sản không vốn cũng chết, có vốn làm ra không tiêu thụ được cũng chết.
    - Những vụ phá sản sẽ nhanh chóng bạch hóa những phi phụ lừa đảo tiền của dân cư và ngân hàng, những vụ xiết nợ không theo luật pháp sẽ sảy ra.
    - Những thủ phạm đồng lõa là những cán bộ, lãnh đạo các ngân hàng bị lột mặt qua hành vi tiếp tay để tạo ra các hợp đồng khống để thế chấp vay vốn, cho vay mà không yêu cầu thế chấp tài sản. Cộng thêm nhiều nghiệp vụ trong ngân hàng tạo ra các khoản lỗ mà Chính phủ khó bù đắp được. Dân đã mất lòng tin, các Ngân hàng sẽ không thể tiếp tục huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân để vay và đảo nợ, chỉ còn cách là xù nợ.
    + Nhiệm vụ trước mắt của lực lượng “còn Đảng còn mình” hãy khoanh vùng những đối tượng Ngân hàng đang có âm mưu bỏ trốn. Tránh xảy ra trường hợp bỏ trốn dây chuyền. Các đồng chí phải hiểu rằng “còn tiền mới còn Đảng”, theo đúng nghĩa:
    “Còn gạo còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết gạo hết ông tôi”

  22. Khach đã nói

    Trong tin giới luật sư vào cuộc bảo vệ chủ quyền đảo có nhắc đến nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cũng ở trong ban nghiên cứu pháp lý này. Đây thật là một tin đáng mừng. Những gì ông đã làm cuối cùng cũng đã được trân trọng.

    • NGUYEN VIET đã nói

      BAN NHE DA QUA,BAN LANH DAO NAY CO 4/5 KHONG BIET HANH NGHE LUAT SU,LA CUU QUAN CHUC CHUYEN SANG DE HUT MAU LUAT SU

  23. Khách đã nói

    Chuyện đời sống 1979 – 1982
    ….Chuyện hàng nước, nên chọn cả 4 bài quốc ca: Đèn cù cho các ông to. Bèo giạt mây trôi cho cán bộ. Không có bao giờ đẹp như hôm nay cho bọn phe. Người ơi người ở đừng về cho Việt kiều.
    Cả một bài hát rất hay, rất chân thành cũng bị xuyên tạc. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ –Râu bác dài tóc Bác bạc phơ –Em âu yếm hôn đôi má Bác — Em xin Bác em đi nước khác — Bác mỉm cười Bác khen em khôn Bác mỉm cười Bác khen em ngoan .
    Ma Văn Kháng thì bảo ta mạnh thật, lưu manh hoá được cả trí thức.

    (http://vuongtrinhan.blogspot.com/2011/08/chuyen-oi-song-79-82.html)

    • Dân nghèo SG đã nói

      Thân gửi Bạn Khách
      Cho tôi thêm phần phụ họa nhé

      Đêm qua em mơ lượm túi tiền, trong túi tiền có lắm tiền đô, em âu yếm đem khoe với bác, bác mĩm cười bảo cháu chai hia (ủa lộn chia hai)
      Chúc Bác nhiều sức khỏe

    • thuhang đã nói

      chính xác hai câu cuối là:
      bác mỉm cười bác khen em ngoan
      bác gật đầu cũng nên đi thôi

  24. Bình Loạn Viên đã nói

    Bài này hay:
    THƯ GỬI ANH VŨ DUY THÔNG

    • HỒ THƠM đã nói

      Uh ! hay . Lời thư có lý ,có tình , chính xác !
      Đúng là thứ Bật Mã Ôn thời XHCN chính hiệu ( Chứ không phải Bật Mã Ôn của Tôn Ngộ Không ) . Đứng cạnh “ông to” cứ tưởng mình cũng “to ” ( hí hí…) . Bật Mã Ôn không lo giữ ngựa , tắm ngựa cho tròn nghĩa vụ lại lo những chuyện “trên giày dép “. Khổ cho bác PGS tiến sĩ , nhà thơ Vũ Duy Thông !

  25. thủy tinh vỡ đã nói

    Tại sao Trung Quốc trở thành đối tượng của sự nghi ngờ và thù địch-Phân tích
    Why China Is Subject To Suspicion And Hostility – Analysis
    http://www.eurasiareview.com/why-china-is-subject-to-suspicion-and-hostility-analysis-27082011/

    Bài phân tích của SAAG, một nhóm phân tích khu vực Nam Á, tổ chức phi lợi nhuận, tham mưu phi thương mại.
    http://www.southasiaanalysis.org/

    trích:
    “One issue on which China’s seaboard neighbours are unified is that the Chinese leaders are determined to re-live their ancient history when neighbours used to pay tributes to the Imperial court. And the greater wrong is that Beijing, drummed up with economic, military and diplomatic power, is in a tearing hurry to rule the region once more.”

    đại ý:
    Một vấn đề mà tất cả các nước láng giềng của Trung Quốc đều thống nhất với nhau đó là các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang quyết tâm hồi sinh lịch sử cổ xưa của họ, thời mà các nước láng giềng phải làm chư hầu triều cống thiên tử. Và sai lầm lớn là Bắc Kinh, đã gióng chống khua chiêng về sức mạnh kinh tế, quân sự và ngoại giao của họ, trong sự nóng vội nhằm cai trị khu vực một lần nữa.

    trích:
    Some small examples. China purchased the Ukranian aircraft carrier, the Varyag, in 1998 on the assurance that it would be turned into a floating casino. Otherwise, they would not have got it. The Chinese navy had been trying to acquire the Varyag from 1992-93 when the vessel was fairly new. Finally, they purchased the vessel without engine, armaments and other fittings. On August 10, this year, the Varyag was put on trial cruise as a full fledged carrier. Even then, the official Chinese media continues to give out conflicting reports about its use. One side says that this not for military use, while another says it is the nucleus for the PLA Navy’s upcoming aircraft carrier fleet.

    đại ý:
    Vài ví dụ nhỏ. Trung Quốc đã mua tàu sân bay Ukraina, chiếc Varyag, năm 1998 với sự bảo đảm rằng, chiếc tàu sẽ được chuyển thành một sòng bạc nổi. Nếu không, họ đã không thể mua được nó. Hải quân Trung Quốc đã cố mua chiếc Varyak 1992-1993 khi nó còn khá mới. Cuối cùng họ đã mua con tàu không có động cơ, vũ khí và các linh kiện khác. Ngày 10/08 năm nay, tàu Varyak đã được đưa đi chạy thử nghiệm trên biển như là một tàu sân bay chính hiệu. Thậm chí sau đó, các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc liên tục đưa ra các thông tin trái ngược nhau về việc sử dụng con tàu này. Một bên nói chiếc tàu sẽ không sử dụng cho quân sự, bên kia lại nói nó sẽ là hạt nhân trong hạm đội tàu sân bay của Hải quân PLA tương lai.

  26. Long đã nói

    Đa Đảng!

    Câu nói hay nhất đầu năm 2011 cũng là câu đầy dõng dạc, dứt khoát, và khí thế – rất hiếm khi được nghe thấy ở Việt Nam trong suốt vài thập kỷ qua – chính là câu trả lời “Việt Nam Không Cần Đa Đảng” của một lãnh đạo Đảng khi được phóng viên nước ngoài phỏng vấn nhân Đại Hội Đảng Lần Thứ XI vừa qua. Cái thần uy của vị lãnh đạo Đảng là ở chỗ không cần nói nhiều, không cần giải thích dài dòng, vì sự phân bua nhỏ nhẹ dịu dàng không bao giờ là chiến thuật thượng đẳng hay phong thái đường bệ luôn phải có của người chiến thắng. Thế nhưng, vấn đề đa đảng sẽ cứ mãi được phóng viên nước ngoài lập đi lập lại trong những ngày tháng năm sắp đến, cũng như sẽ mãi được các nhóm chống Cộng khai thác để công kích Việt Nam, còn những người Việt ít làm việc trí óc thường dễ bị phân vân trước các khích bác. Nhân một số học trò và bạn hữu ở nước ngoài, những người hay chuyển đến tôi nhiều bài viết chống cộng ở hải ngoại do thích nghe tôi phản pháo [1] mà họ cho là dễ hiểu dễ nhớ khó cãi khó chống, hỏi tôi dịp Tết này vì sao Việt Nam vẫn còn “độc đảng độc tài” khi sự kiện Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn nóng hổi và vì cũng để những bạn trẻ Việt Nam hiểu biết thấu đáo hơn và hết phân vân trước các luận điệu chống đối của nước ngoài, tôi thấy cũng nên mạn phép dùng kiểu giải thích “cực kỳ bình dân” cho vấn đề “cực kỳ hàn lâm” trên.

    Việt Nam không cần đa đảng vì sáu lý do rất đơn giản mà tất cả những người Việt Nam có sở hữu trí tuệ uyên bác và trong tình trạng sức khỏe tâm thần ổn định tốt đều đã hiểu và biết rất rõ như sau:

    1) L‎ý do thứ nhất: Lẽ Công Bằng

    Tại các nước Âu Mỹ dù có hay không có kinh qua các cuộc chiến tranh nội bộ, xâm lược hay bị xâm lược, khu vực hay toàn cầu, thì mọi tầng lớp nhân dân thuộc mọi phe nhóm hay đảng phái đều có đóng góp công của vào việc xây dựng đất nước, đóng góp xương máu trong tiến hành xâm chiếm nước khác làm giàu cho nước mình, hay đóng góp máu xương chống giặc xâm chiếm nước mình để giữ yên bờ cõi; thế nên ở xứ của họ đương nhiên là các phe nhóm chính trị, các đảng phái chính trị, và các tầng lớp nhân dân có quyền lợi như nhau trong sinh hoạt phe nhóm, đảng phái, mà họ gọi hoa mỹ là “đa đảng” như một nền tảng của “tự do ngôn luận” và “tự do lập đảng”. Tất nhiên, “đa đảng” là để che dấu một sự thật là tất cả các đảng đều chỉ khác nhau ở cái tên còn giống y nhau ở hai điểm (a) phục vụ lợi ích các nhà tài phiệt chủ nhân của đảng cầm quyền và (b) phục vụ lợi ích các nhà tài phiệt chủ nhân của các đảng khác đang nắm quyền ở Thượng Viện và Hạ Viện – nghĩa là nếu giả dụ hoang đường rằng ngay cả khi đảng “Cộng Sản Mỹ” có người “đắc cử” làm Tổng Thống Hoa Kỳ thì người ấy vẫn phải răm rắp thực hiện đầy đủ các cam kết của và tiếp tục các đường lối đối ngoại và thậm chí các cuộc chiến tranh gây ra bởi vị tổng thống tiền nhiệm. Tương tự, đa đảng ở Anh Quốc có nghĩa là bất kỳ đảng nào lãnh đạo chính phủ cũng đều phải tuyệt đối ủng hộ Mỹ, chung vai sát cánh với Mỹ tiến hành chiến tranh tại bất kỳ khu vực nào Mỹ muốn. Thêm vào đó, “đa đảng” tại các quốc gia theo thể chế quân chủ lập hiến chính là trò bát nháo buồn cười khi vẫn tồn tại miên viễn đặc quyền bất khả xâm phạm của các “vua”, các “nữ hoàng”, tức “đảng cấp trên” hay “đảng thượng cấp”, còn các đảng ở quốc hội và “nội các” là … “đảng hạ cấp” mà họ tự an ủi bằng danh xưng hoa mỹ “đa đảng của tự do dân chủ”.

    Việt Nam hoàn toàn khác: tất cả các phe nhóm và đảng phái chính trị đều hoặc làm tay sai cho Pháp hay Nhật hay Hoa hay Mỹ, hoặc tự bươn chải chỉ biết dùng nước mắt bạc nhược cố tìm “đường cứu nước” (như Phan Bội Châu khóc lóc với Lương Khải Siêu [2] khi nhờ Lương Khải Siêu giới thiệu với Nhật xin giúp kéo quân sang Việt Nam đánh Pháp, mà không biết mình rất có thể đã “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về dày mả tổ”, mở đường cho sự quan tâm của Quân Phiệt Nhật tàn bạo đánh chiếm và giết chết nhiều triệu người Việt Nam sau này, và phải nhờ Lương Khải Siêu ban phát cho lời khuyên can mới hiểu ra sự nguy hiểm của lời yêu cầu Nhật đem quân đến Việt Nam giúp đánh Pháp), và tất cả đều chống Cộng. Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh thắng tất cả, tạo dựng nên đất nước Việt Nam thống nhất, nên việc “đòi quyền lợi” hay “đòi quyền tham chính” của tất cả các cá nhân, tất cả các phe nhóm chính trị bên ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam là điều không tưởng, vô duyên, khôi hài và bất công, nếu không muốn nói là hành vi bất lương của kẻ cướp muốn thụ hưởng quyền lực chính trị trong khi đã không có bất kỳ công sức đóng góp nào cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngoài sự chống phá ngay từ bản chất.

    Người Việt Nam yêu sự công bằng nên không ai chấp nhận đa đảng. Bất kỳ ai nói nhặng lên về đa đảng đích thị là phường gian manh muốn ngồi mát ăn bát vàng, hoặc phường Việt gian tay sai Hoa-Mỹ, và do đó không thuộc cộng đồng người dân Việt chân chính.

    2) Lý do thứ nhì: Yêu Cầu Cao Và Chuyên Nghiệp Của Trị Nước

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công về chính trị.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công về quân sự.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công về ngoại giao.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công về kinh tế.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công về tạo uy danh lớn, uy tín cao, uy thế mạnh trên trường quốc tế.

    Do đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bảo vệ đất nước thành công, đã xây dựng đất nước thành công, và tất cả những điều này có nghĩa rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam có kinh nghiệm thực tế về trị quốc.

    Nhân dân Việt Nam không bao giờ cho phép Đảng Cộng Sản Việt Nam đặt sinh hoạt chính trị sống còn của đất nước Việt Nam vào tay những kẻ vô danh tiểu tốt chỉ có hai thứ lận lưng là (a) tấm bằng thạc sĩ hay tiến sĩ của đại học Mỹ và (b) tiền tài trợ của Mỹ và những nước tương cận mưu toan xóa sổ Đảng Cộng Sản Việt Nam để ăn cướp thành quả cách mạng mà chỉ riêng Đảng Cộng Sản Việt Nam tạo dựng nên.

    3) L‎ý do thứ ba: Kinh Nghiệm Thực Tế Và Sâu Sắc Của Người Việt Đối Với Những Kẻ Đặt Vấn Đề Đa Đảng

    Tất cả những kẻ đặt vấn đề đa đảng đều nhận tiền của các thế lực chống cộng, từ đó dễ dàng suy ra rằng đòi hỏi đa đảng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tiêu diệt cộng sản để chỉ còn một đảng duy nhất của riêng chúng, chứ không phải để cùng Đảng Cộng Sản hữu hảo sinh hoạt chính trị “tự do” như ở các nước khác. Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ không xứng đáng lãnh đạo đất nước Việt Nam nếu để bản thân Đảng bị tiêu diệt vì luận điệu đa đảng ngây ngô trẻ nít ấy.

    Điều nói thêm tuy không cần thiết do đã là sự thật quá rõ ràng là tất cả những người đã và đang kêu gào đòi đa đảng đều là phường bất tài vô dụng, vô danh tiểu tốt, vô hạnh, và vô lại. Không một ai trong nhóm người đòi đa đảng có thể cho ra một cái tên cụ thể nào của một con người cụ thể nào trong toàn thế giới chống cộng có uy danh hiển hách cùng kỳ tích trong và kinh nghiệm về trị quốc để có thể “tham chính” tại Việt Nam.

    4) Lý do thứ tư: Kinh Nghiệm Thực Tế Và Sâu Sắc Của Người Việt Đối Với Đa Đảng

    Người dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có kinh nghiệm rằng Đảng Cộng Sản ở Miền Bắc đã lãnh đạo cách mạng thành công, chiến thắng xâm lược, xây dựng đất nước, và thống nhất đất nước trong vẻ vang.

    Người dân Việt Nam Cộng Hòa đã có kinh nghiệm rằng Miền Nam đã chưa hề có chế độ đa đảng mà chỉ có vài phe nhóm linh tinh hay nói đúng hơn là chế độ đa đảng với chữ “đảng” là “băng đảng”. Sau nhiều năm làm tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu cho rằng nhất thiết phải có một đảng chính trị để hòng có được uy danh một tổ chức có cương lĩnh hẳn hoi hầu sánh được với Đảng Cộng Sản Việt Nam nên đã khẩn cấp tổ chức nên cái gọi là Đảng Dân Chủ, với cờ vàng sao đỏ (đối chọi với cờ đỏ sao vàng) do Nguyễn Văn Thiệu làm đảng trưởng (đối chọi với chủ tịch đảng Hồ Chí Minh) trong lễ ra mắt ồn ào rợp cờ xí năm 1973 tại tòa nhà sát bên nơi nay là trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh. Kỳ dư chỉ là những “liên danh tranh cử” của các tên tài phiệt, nhân sĩ “xôi thịt”, trí thức nửa vời, tu sĩ hổ mang, tay sai Mỹ, bất tài về kinh tế, bất lực về quân sự, dẫn đến sự thất bại nhục nhã khi các tổng thống nối đuôi nhau khóc lóc trên đài truyền hình quốc gia, run rẩy giàn giụa nước mắt thề tử thủ trước khi ôm vàng trốn chạy, còn quân đội vứt bỏ cả quân trang quân dụng và quân phục tháo chạy tán loạn.

    Người dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam biết rất rõ rằng “tự do đa đảng” kiểu Mỹ áp dụng ở Đông Nam Á hoàn toàn là “độc-đảng-có-sự-ủng-hộ-của-Mỹ” như vết xe đổ của Philippines, Indonesia, v.v.; đồng thời, “tự do dân chủ” dưới sự bảo trợ của Mỹ luôn đồng nghĩa với độc tài gia đình trị tàn bạo và phản dân chủ như phiên bản các “đồng minh” khủng khiếp của Mỹ mà cụ thể là các tên tổng thống “độc đảng độc tài” như Ferdinand Marcos (Philippines), Suharto (Indonesia), Park Chung-hee (Hàn Quốc), Ngô Đình Diệm (Việt Nam Cộng Hòa), Nguyễn Văn Thiệu (Việt Nam Cộng Hòa), v.v., mà hiện nay là Husni Mubarak (Ai Cập) đã cai trị cùng kiểu và bị lật đổ cùng với sự dấy lên của phong trào chống Mỹ và/hoặc chủ nghĩa cực đoan gây bất ổn triền miên trên toàn thế giới.

    Do đó, người dân Việt Nam chân chính, biết tự trọng, có tính hào hùng dân tộc, và hiểu biết sâu sắc về chính trị sẽ không bao giờ đặt vấn đề về đa đảng hay có nhu cầu đối với đa đảng.

    Người Việt chân chính và có học thức đều biết rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đều độc đảng, với điểm khác nhau duy nhất là đảng ở Việt Nam ở dạng sinh học nhất thể, còn đảng ở Hoa Kỳ là dạng sinh năm sinh ba sinh mười giống nhau như đúc do tự phân thân kiểu vi trùng để hoạt động giống y nhau bằng những cơ thể khác nhau, phục vụ cho mục đích không khác nhau.

    Người Việt chân chính và có học thức đều biết rằng Hoa Kỳ và phe người Việt chống cộng hiểu rất rõ là họ đang sử dụng chiêu bài công kích cộng sản độc đảng chỉ với mong muốn tiêu diệt cộng sản, hình thành một xã hội độc-đảng-không-cộng-sản mà thôi, như những cuộc tiêu diệt cộng sản và chụp mũ cộng sản lên đầu phe đối lập đã luôn xảy ra dưới thời Suharto, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu cùng những tên tương cận khắp thế giới.

    Người Việt chân chính và có học thức muốn đất nước được lãnh đạo bởi một đảng chính trị có thực tài để không phải chứng kiến trò hề tranh cử như ở Mỹ và sự rối loạn chính trị như ở Thái Lan. Đảng phái chính trị ở Việt Nam Cộng Hòa hoặc hữu danh vô thực, hoặc bất tài vô dụng, nên không bao giờ là mong muốn có tồn tại của người dân. Đảng phái chính trị “tương lai” mà những tên nhóc con vô danh tiểu tốt điên rồ như Lê Công Định [3] hay Cù Huy Hà Vũ [ 4] hoặc những tên lưu manh mặc áo chùng đen hay cà sa điên loạn muốn thành lập dù bất tài vô dụng về chính trị, ngu dốt về trị quốc, và chà đạp giáo lý đấng Chí Tôn không bao giờ được người dân Việt Nam chân chính yêu nước cho phép hình thành.

    5) L‎ý do thứ năm: Người Dân Việt Nam Hài Lòng Với Và An Tâm Dưới Sự Lãnh Đạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    6) Lý do cuối cùng và là lý do quan trọng nhất: Sự Tồn Tại Của Việt Nam

    Mỹ kiêng sợ Trung Quốc đến độ nhiều chục năm qua không bao giờ dám gọi đồng minh Đài Loan là quốc gia. Thái Lan kiêng sợ Trung Quốc. Thế giới kiêng sợ Trung Quốc. Trung Quốc không sợ bất kỳ quân đội nào của thế giới. Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đánh tan các chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa ngay trước mũi Đệ Thất Hạm Đội hùng hậu của Hoa Kỳ. Trung Quốc chỉ sợ quân đội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Bọn đòi đa đảng là nhằm xóa sổ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Người dân Việt Nam biết rằng xóa sổ Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng nghĩa với thủ tiêu tất cả các tướng lĩnh Cộng Sản của quân đội Việt Nam, và làm tan rã quân đội Việt Nam. Người dân Việt Nam biết rằng Trung Quốc không trông mong gì hơn là Việt Nam có đa đảng, vì ngay khi bọn đa đảng xóa sổ được Đảng Cộng Sản Việt Nam, Trung Quốc sẽ xua quân đánh chiếm toàn bờ cõi Việt Nam và chiếm Việt Nam trong vòng 8 giờ làm việc của một ngày làm việc.

    Người Việt chống cộng hay rêu rao Đảng Cộng Sản Việt Nam làm tay sai cho “giặc” Trung Quốc mà không đủ trí tuệ để hiểu rằng chính những hành vi chống Việt Nam của họ mới làm hài lòng mấy anh “giặc” ấy.

    Hoa Kỳ thiếu ánh sáng trí tuệ nếu tài trợ dưỡng nuôi các phe nhóm chống Việt Nam Cộng Sản, vì chỉ có quân đội của Đảng Cộng Sản Việt Nam mới có thể ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc xuống vùng Đông Nam Á, không cho Trung Quốc uy hiếp Châu Úc, không cho Trung Quốc đặt dấu chấm hết cho sự ngự trị tung hoành của các hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.

    Cộng sản không bao giờ có thể bị tiêu diệt; do đó, sự trỗi dậy của đa đảng đồng nghĩa với nội chiến, tàn phá đất nước, tàn diệt dân tộc, và tạo điều kiện cho Trung Quốc xóa sổ Việt Nam.

    Ngoài sáu lý do đơn giản cực kỳ bình dân dễ hiểu và dễ nhớ trên còn có vô số các lý do khác, chẳng hạn (a) thế giới đang đánh giá cao về sự ổn định chính trị (do độc đảng đem lại) ở Việt Nam, nên Việt Nam dứt khoát kiên trì độc đảng để không làm thất vọng các nhà đầu tư quốc tế; (b) thế giới tư bản biến loạn với sự suy thoái kinh tế toàn cầu và các chủ thuyết của Karl Marx được Châu Âu quan tâm tái nghiên cứu tìm cách cứu thân trong khi Việt Nam đã nhuần nhuyễn áp dụng sáng tạo nên không lý do gì phải đi theo con đường đa đảng vô hiệu và thất bại của Âu Mỹ; hay (c) ngay cả Chính Phủ Hoa Kỳ cũng phải nhìn nhận vai trò quan trọng chiến lược của Việt Nam, đất nước độc đảng, trong an ninh khu vực và quốc tế, v.v.

    Lời kết luận sẽ rất đơn giản, như lời lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói:

    “Việt Nam Không Cần Đa Đảng.”

    • TungDao đã nói

      OK, chốt lại : vấn đề đa đảng là hàn lâm, đỉnh cao của nhận thức và trí tuệ?.
      Vậy sao bạn không đưa vấn đề thực hành dân chủ vào xã hội VN hiện nay mang tính bình dân!.

    • D.Nhật Lệ đã nói

      Viêt Nam không cần đa đảng ! Tại sao ?
      Rốt cuộc,nói theo tác giả với luận điệu “cả vú lấp miệng em”
      là do HCM.đã chọn chủ nghĩa độc đảng CS. ! Nói thế nghĩa
      là ông phủ nhận tình thần độc lập dân tộc của Hồ Chủ Tịch
      mà lịch sử VN.cận đại luôn khẳng định !

      • Mot Nguoi Dan VN đã nói

        Không cần lý luận gì cả. Hãy để cho 90T người VN lựa chọn qua bầu cử tự do. Không ai có quyền nói thay 90T người vì như vậy là xúc phạm.

    • Nông dân Việt nam đã nói

      Sao A3S lại cho một thằng lại cái xuất hiện và ăn nói một cách ngông nghênh thế nhỉ, nó làm bẩn hết vỉa hè sạch sẽ, ấm cúng của bà con bằng cách vừa nói những điều hôi thối không ngửi được. Những người có tri thức thông thường hoàn toàn có thể bẻ gãy những lý lẽ, lập luận ngốc nghếch của hắn nếu nắm vững một qui luật tất yếu của sự sống là Qui luật đấu tranh sinh tồn. Với những kẻ cuồng tín như tên này đề nghị anh Ba loại ra để bà con thanh thản, thư giãn mỗi khi vào nhà anh.

      • uy bs đã nói

        Anh 3S để vậy cho nó dân chủ và đa chiều ấy mà. Để bà con phản biện cho rõ phải trái. Bác “Nông Dân Việt Nam” đừng trách anh 3S. Anh ấy làm vậy là đúng đấy. Nào bà con hãy phản biện cho ngon lành nhé. Nhớ đừng chửi.

    • 0oandromedao0112 đã nói

      bài viết rất công phu nhưng hoàn toàn phản khoa học, chỉ là ngụy biện ( hoặc trình chưa đủ tầm )sức mạnh của ĐCS chính là giai cấp vô sản , giai cấp vô sản trong bất kì thời gian nào cũng đông và rất mạnh ( ko có ji để mất nên rất nguy hiểm ) nhưng một khi ĐCS lên cầm quyền thì mọi chuyện lại khác , cũng như bất kì lực lượng nắm quyền nào khác trên thế giới nó đều có đặc quyền đặc lợi hơn hẳn phần còn lại , nó có nhiều thứ để mất và tất nhiên nó xa rời lực lượng làm nên sức mạnh cơ bản của nó là giai cấp vô sản , vì thế 1 khi ĐCS nắm quyền càng lâu thì sức mạnh lại càng giảm đến 1 lúc nó bị diệt vong . bản thân bị diệt vong thì nói ji đến chống đối TQ ….. ( trong lúc sức mạnh ĐCS cực thịnh là khi mới thống nhất mà còn để mất ải nam quan vào tay TQ thì nói ji đến lúc này và tương lai…..) còn câu “Việt Nam Không Cần Đa Đảng.” là của ai nói ???? của ĐSC nói hay của người dân Việt Nam nói ??? tổ chức hay cá nhân nào mà cố chống lại khoa học đều đạt được những thành quả phản khoa học .một vết nhơ trong lịch sử sẽ được lưu truyền mãi mãi nhờ công nghệ ( ko như thời xưa muốn xóa vết nhơ là đốt sách ) chào thân ái bác.

    • Tantruonghung đã nói

      “Trung Quốc chỉ sợ quân đội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.”
      Đây là một trong rất nhiều câu nói hùng hồn mà không thể nêu hết được.
      Anh Ba đăng “còm” này để làm gì nhỉ?
      Sợ mất thời gian của mọi người quá!

    • Xe Thồ đã nói

      Khá dài, hãy cố gắng đọc phản hồi và đối thoại. Đừng chuồn !

    • Xe Thồ đã nói

      Cám ơn ABS, Việt Nam rất cần biết còn bao nhiêu “Nô Lệ” cở này !

    • hanh nguyen đã nói

      một bài viết đưa ra những lý luận quái đản không thể tưởng tượng nổi với một mớ lý luận áp đặt, kiến thức hổ lốn ……nào là ” người dân Việt Nam chân chính, biết tự trọng, có tính hào hùng dân tộc, và hiểu biết sâu sắc về chính trị sẽ không bao giờ đặt vấn đề về đa đảng hay có nhu cầu đối với đa đảng” ai là người tự trọng? hào hùng ở chổ nào khi khiếp nhược trước ngoại bang phương bắc- lại còn “đảng ở Việt Nam ở dạng sinh học nhất thể” không hiểu ông này học ai và ở đâu để nói đảng ở dạng sinh học kiểu này.

    • dan đen thui đã nói

      Long nói hay quá, chính xác quá. Tóm lại chỉ nên độc đảng, dù nó có lỡ tay “xin” tí đất của bác nông dân, lỡ tay đập tét đầu chú dân không đội mũ vân vân và vân vân. Để rồi đến 1 ngày mở cửa ra thấy toàn người nói tiếng lạ thì lúc đó miềng cũng tự an ủi rằng miềng vẫn sướng hơn mấy nước khác vì đỡ phải nhớ tên đảng nọ đảng kia, mệt óc.

      • Đoán Toàn Sai đã nói

        Có bác nào xem phóng sự về Bắc hàn trên kênh National geographic do phóng viên người Pháp thực hiện chưa?
        Kim chính nhật theo Trung cộng làm Dân khổ quá nhiều người đói phải ăn cỏ để kiên trì lý tưởng XHCN

        • Dân Đen Thui đã nói

          Mừng vì bác có cùng sở thích với mình trong cái National geographic. Tuy nhiên mình xin góp ý với bác như thế lày:
          Về việc nhà Kim thì mình nghĩ Kim không phải theo tàu cộng, mà nhà nó chỉ dựa vào thằng nào bảo đảm cho nhà nó quyền đè đầu cởi cổ. Xui cho dân Triều là chỉ có mỗi thằng tàu cộng là tàn độc đối với dân đen nên nhà Kim nó mới đội thằng tàu cộng lên đầu để đít nhà Kim cởi lên dân Triều.
          Còn dân Triều phải ăn cỏ thì so với dân Vịt thì khổ hơn lắm lắm. Nhưng nhà em xin bác chớ có chơi cái kiểu của báo đài ở cái xứ hà lội mới mà chụp cái lý tưởng kiên trì cnxh lên dân triều bác ợ. Cũng như nhà em ở cái xứ Vịt em thấy dân đen nhà em đều hiểu cnxh nghĩa là cả nước xuống hố nên xứ nhà em đâu có ưa cái zụ cnxh mấy lại độc “tiệc”.
          Thank bác.

    • tri_le đã nói

      Ông có hỏi ý dân chưa mà nói nghe có vẻ khẳng định vậy?
      Thực tế trên thế giới đã chứng minh rồi Đảng CS sớm muộn gì cũng bị xóa sổ, Yên tâm mà chờ xem nhé!

    • Thành Ca đã nói

      Ông này chuyển Bộ Quốc phòng sang Trung ương đảng rồi à. Bộ Quốc phòng là của nhân dân, rõ ràng ghi Quân đội nhân dân mà, dù ai lãnh đạo thì khi gặp giặc cũng phải đánh hết. Trước đây chưa có ĐCS lãnh đạo thì quân đội thấy giặc là đầu hàng hết à? Mấy ông Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, …. chắc cũng là đảng viên CS hết.

    • NguoiViet đã nói

      Đây đúng là thứ lý luận kiểu “bánh của tao đâu?”

      1. Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?

      2. Mày là bạn tao hay sao mà dám đi ngang hàng tao?

      3. Tao là thằng tù hay sao mà mày đi sau áp giải tao?

      4. kết luận : – Thế bánh của tao đâu?

      nếu chỉ là BÁNH CỦA TAO thì cần gì phải lý luận kiểu đầu ngô mình sở dài đến mấy trang giấy mất công người đọc thế hở ông?

    • VNTG đã nói

      Bài viết này của Hoàng Hữu Phước và đã từng tranh luận trên nhiều diễn đàn, đề nghị anh Ba cho xóa như những bài viết kiểu copy&past nhằm mục đích quấy nhiễu của bọn CAM. Muốn tranh luận gì thì ráng mà tự nghĩ mà viết ra, đừng tỏ ra là những cái đầu rỗng!

    • trang_le đã nói

      Theo wikileaks tiết lộ thi Đảng đánh đồng mất ổn định xã hội với Đảng giảm quyền kiểm soát xã hội và ý thứ 02 là Đảng và NN không bao giờ từ bỏ vị trí “chiếu trên” trong mâm cổ kinh tế.(BBC)

    • Khách đã nói

      Những lý luận của Long khá hay và rất tự tin. Theo mình như vậy nên trưng cầu dân ý để khẳng định : Việt Nam không (hoặc có) cần đa đảng, và Long nên nhớ rằng “không một cá nhân hay một đảng phái nào ở Việt Nam có đủ tư cách và quyền hạn tự cho riêng mình là tổ quốc Việt Nam”.

    • thanhbinh đã nói

      long- là chí phèo ngồi đáy giếng,đã không hiểu biết lại còn vô liêm sỉ.

    • Dân gốc rạ đã nói

      Bác nicecowboy ơi bác đang ở đâu về đây gấp đi chứ nguyên lũ vịt nhà ta chẳng mống nào đấu cho ra đầu ra đũa với cái thằng phải gió hoàng hữu phước nào đấy, bác ôi!!!

  27. Bap Nguyen đã nói

    mot Tap San kha hay! http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/08/27/t%E1%BA%ADp-san-dan-ch%E1%BB%A7-072011/

  28. Kinh Trong Nguoi Bieu Tinh đã nói

    Cuộc gặp của lãnh đạo với các Nhân sỹ yêu nước đã đạt được mục tiêu: “chia rẽ Nhân sỹ với nhau” và “tạo nghi ngờ giữa Nhân sỹ và người biểu tình”. Thế mới biết CQ giỏi thật trong cách dùng tiền bạc,chức vụ, biệt thự, đấm-xoa hoặc nỉ non ngọt ngào tùy theo đối tượng. NBChau còn không qua được cánh cửa này. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn. Thức đêm mới thấy đêm dài, trong gian nan mới thấy người hùng.

    Bất kể điều gì xảy ra thì dòng sông vẫn chảy và dòng người vẫn đi về phía mặt trời mọc!

    • Thành Ca đã nói

      Cái kế ly gián đương nhiên chính quyền họ sẽ sử dụng trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta không nên dao động, mọi người phải tin tưởng nhau. Tôi tin bản lĩnh những người yêu nước họ sẽ quay lưng với anh em mình dù bị mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa hay đổi trác.

      Tuy nhiên, có một cái khó hiện nay là ý niệm đấu tranh của các nhóm (tập hợp rời rạc) người yêu nước có khoảng cách quá xa. Có thể chia làm 3 nhóm:
      1/ Nhóm đấu tranh chủ quyền: họ phản đối TQ xâm lược và đấu tranh để được cái quyền phản đối TQ và yêu cầu chính quyền đề cao công việc bảo vệ chủ quyền, không quan tâm các vấn đề khác.
      2/ Nhóm đấu tranh xây dựng đất nước: ngoài việc đấu tranh chủ quyền họ muốn đấu tranh, góp ý để chính quyền thức tỉnh lương tâm và làm tốt hơn.
      3/ Nhóm hết niềm tin vào chính quyền: nhóm này họ đấu tranh trên mọi mặt nhưng không tin tưởng sự thay đổi căn bản sẽ xẩy ra.

      Theo tôi thì nhóm 1 chiếm phần lớn, nếu bây giờ TQ mang trả Hoàng Sa và không quấy nhiễu Biển Đông nữa thì phong trào đấu tranh sẽ tự tắt thôi. Còn không, khoảng 1 – 2 năm nữa thì nhóm 1, nhóm 2 chuyển sang nhóm 3 hết.

  29. Khách đã nói

    Đọc ” Năm ngày trong nhà tạm giam công an Từ Liêm ” thấy bạn Quốc Ngữ đã ngộ ra được chân lý mới : thà đi biểu tình rồi bị bắt còn hơn bị bắt vì đi … dạo.
    Bây giờ đi dạo không chừng cũng là đi biểu tình, bắt tuốt. Mai mốt đi cũng bắt, đứng cũng bắt, làm gì cũng … bắt. Thôi xin gia nhập vào lực lượng CA cho khỏi bị bắt, nhưng nghĩ lại biết đâu vô đó rồi cũng ….. mà thôi.

  30. Búa Tạ đã nói

    Chúng ta cũng nên nén lại để xem CP đấu trí với TQ như thế nào? Nhân dân nên tạo điều kiện cho CP thể hiện bản lĩnh đối ngoại ra sao, nhất là với bọn bành trướng Bắc kinh. Trước đây chúng ta đã mất đảo, mất đất rồi, lần này xem có mất thêm gì nữa không?
    Nếu mà đễ mất biển đảo nữa, cái mất tiếp theo chính là chính họ.

  31. Quang26 đã nói

    Chúng nó ngu, ác sử dụng bọn công an hung hăng để bảo vệ cho bọn sâu tiếp tục cướp đất của nông dân, húp máu của công nhân, đào bới những gì còn sót lại trong lòng đất để bán tống bán tháo…

  32. HỒ THƠM đã nói

    GS Vũ Cao Đàm : Chính Lênin mới là người đã làm cho Liên Xô tan rã – (boxit).
    ——————————————————–
    Lê nin là cha nào mà lại phản động , “cản bước tiến của cả một dân tộc” to lớn như thế nhẩy!! .Cũng vì không cảnh giác, ngây thơ về chính trị , bị các thế lực thù địch mua chuộc , lại yêu nước hổng đúng cách nên mới ra nông nổi thế chớ . Lê nin đã phạm tội tày trời !! Không chịu học hỏi ánh sáng tư tưởng của nhà báo dại tài Nguyễn Vịt của báo An Toàn Tỉnh Lẻ hay Phó Giáo sĩ , nhà thờ Duy Thông Vũ ( Phó giáo sư tiến sĩ , nhưng nói tắt cho nó nhanh ) Nếu chịu học hỏi theo hai lão trên thì đã yêu nước đúng cách rùi , không cản bước tiến của dân tộc rùi !
    Hãy tỉnh lại ! Lê nin !
    Hì hì …

  33. Nguyễn Huy đã nói

    Vây là lòng dân đã bị ý đảng khuất phục, cuộc Biểu tình giữ nứoc đã được đảng bóp chết, lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước đã trở nên vô nghĩa bởi 14 con lợn, đửng trên mảnh đất quê hương mà không thể nói được lời yêu nước, yêu quê hương mình thì chúng ta có phải đã là một dân tộc mất nước rồi không?

    • Khách đã nói

      Trong cái rủi cũng có cái … xui, bạn đừng lo. hãy chờ xem.

  34. Xe Thồ đã nói

    Báo Thanh Niên, cả báo giấy đăng bài : “Anh đã sống thay đồng đội”. Hoan hô ! Tuyệt vời ! hình như lần đầu tiên báo giấy “quốc doanh” đăng về vụ THẢM SÁT của hải quân Trung Quốc đối với Việt Nam ở đảo Gạc Ma năm 1988 (ở Việt Nam, báo giấy có bạn đọc nhiều tầng lớp). Và … Người sống sót nay thê thảm …
    Báo VNE đăng : “Cận cãnh các siêu xe …” để khuyến khích (cán bộ) tham nhũng hoặc không làm quan chức thì … Cướp tiệm vàng ! Thèm quá mà ! Sau đợt phô trương này không biết xã hội hoặc “Quý cấp” có tạo thêm việc làm gì cho người nghèo đở khổ đây.

  35. TungDao đã nói

    BIỂU TÌNH VÀ NGUỴ BIỂU TÌNH.

    Biểu tình chống TQ là hành động cụ thể tỏ rõ tình cảm, thái độ của người dân trước âm mưu gây hấn xâm lược của TQ. Hành động đó dù tên gọi là tụ tập, tập trung đông người …vẫn là hành vi yêu nước.

    Các hành động khiêu khích xâm phạm lãnh thổ biển đảo đến việc tạo tranh chấm đến vùng biển không tranh chấp của VN là hành động du côn, bành trướng của TQ. Ngang nhiên khoanh vùng Biển Đông là lãnh thổ TQ và thực thi luật pháp TQ ngay vùng biển đảo chủ quyền của VN gọi là xâm lược.

    Dù là ai của dân tộc nào từ thổ dân đến người văn minh đều có lòng tự tôn dân tộc và không ai điều chỉnh được lòng tự tôn dân tộc. Nó là máu, nhịp đập của con tim, là tình cảm thiêng liêng cho tổ quốc dân tộc mình. Biểu lộ tình cảm, biểu lộ lòng yêu nước ngoài bản năng của lòng tự tôn dân tộc còn là ý thức, lý trí để nhận thức rõ kẻ thù đang xâm lược đất nước ta là chính quyền TQ. Vì vậy không thể làm khác đi ngoài biểu tình.
    Kêu gọi lòng yêu nước trước họa xâm lăng mà thực chất đã bị xâm lăng bằng tinh thần lao động hăng say, nghiên cứu học tập sáng tạo là nguỵ biện, là phản dân và phản chính cả lương tâm của mình.
    Biểu lộ sự phản đối không thể là mĩm cười, là cái bắt tay thân thiện, là ngoài mặt hữu hảo nhưng trong lòng căm hận. Đó là hành vi giả dối nguỵ quân tử , là phản quốc.
    Cả tuần qua, Chính quyền Hà Nội và một số “SỈ PHU” đã tuyên truyền về lòng yêu nước, phủ nhận biểu tình chống TQ là hành vi yêu nước mà cho rằng lòng yêu nước đặt sai chổ, là tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ để rồi sự dụng lực lượng không đúng chức năng thực thi pháp luật. Hành động đó là khiêu khích, gây rối loạn lòng tin và rối loạn an ninh trật tư gây nguy hại đến an ninh xã hội.
    Và cũng qua đó cho thấy rằng, một số lãnh đạo cùng với mớ SỈ PHU đã bộc lộ sự nhu nhược với TQ vì cho rằng biểu tình sẽ làm cho TQ tức giận sẽ tiến hành chiến tranh với VN, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Những suy diễn tuỳ tiện, tự ti làm tổn hại đến phương sách ngoại giao, ý chí chống ngoại xâm và tình cảm yêu nước của người người dân VN. Đó gọi là NGỤY BIỂU TÌNH.

    Cuộc gặp của các lãnh đạo HN với tri thức yêu nước HN không thể gọi là đối thoại, tìm sự đồng thuận ở phong trào biểu tình HN. Nếu có, điều đó đã xãy ra sau khi có cuộc họp báo của tướng Nhanh, GĐ CA Hà nội. Thực chất của cuộc gặp với ý nghĩa của nó là khủng bố tinh thần tạo áp lực về việc chấm dứt biểu tình. Hành động của chính quyền HN không trên một nguyên tắc chính danh nào cả ngoài nguyên tắc dân chủ. Hành động đó gọi là đạo đức giả.

    Nhận thức mỗi người mỗi khác, nhưng tên gọi của các hành vi không thể mập mờ, đánh lận con đen để rồi tuỳ tiện mỗi người một ý tạo nên một xã hội hỗn loạn về nhận thức. Riêng tôi các việc làm vừa qua của Chính quyền kể cả cuộc gặp mới đây với tri thức yêu nước HN và mớ SỈ PHU chống biểu tình là NGUỴ BIỂU TÌNH.

  36. DO TRUNG QUAN đã nói

    ngủ đi mộng đã thất thường
    thất tha – thất- thểu – thất luôn mùa màng
    ngủ đi mộng đã tan hoang
    hoang sơ – hoang điạ – hoang đàng – hoang liêu
    ngủ đi mộng đã tiêu điều
    điều binh – điều án – thêm điều tra viên
    ngủ đi kẻo thức mà điên
    trăm tên đao phủ đứng bên đầu giường

    • Khách đã nói

      Bạn chắc muốn làm …thi sĩ rồi, nghe cũng đỡ buồn, hi hi.

    • Xe Thồ đã nói

      Hay quá ! rất gần gũi nhà thơ ơi ! Nhưng vì vậy mà phải thức, thức tỉnh toàn dân, ” Phá vòng nô lệ” cái “Định hướng” hơn nửa thế kỷ đã tạo thành quán tính trong dân ta.
      Ngủ đi ai ngủ một mình
      Một chung một chạ một rinh hai bà.
      Ngủ đi ai ngủ ai đi
      Đi hồ Hoàn Kiếm, đi tù bảy năm.
      Ngủ đi vừa ngủ vừa đi
      Vừa mê vừa tỉnh vừa lên thiên đàng.

    • Đất Việt đã nói

      Bắt phong trần phải phong trần. Thần dân mà không nghe lời thì phải rước họa vào thân là đúng rồi.

  37. Donga đã nói

    Tình hình khu vực hồ Gươm sáng nay :
    Những gương mặt đi biểu tình quen thuộc có khoảng 50 người . Lực lượng an ninh , công an , cảnh sát , dân phòng và thành đoàn Hà Nội nhiều gấp … gần 10 lần người biểu tình . Chỉ cần mọi người tụ tập từ 3 -5 người đã bị công an đến yêu cầu giải tán . Một nhóm 5 -6 thanh niên tụ tập lập tức có công an đến hỏi : các anh ở đâu đến ? nhóm thanh niên trả lời ; dạ bọn em ở thành đoàn Hà Nội ạ . Thế là không bị giải tán , tiếp tục nhiệm vụ . Hôm nay họ phối hợp với công ty công viên cây xanh chơi trò trồng hoa để yêu cầu mọi người dời khỏi khu vực hồ Gươm đoạn đối diện tượng vua Lý . Trung tá Canh tiếp tục chỉ đạo kiểm tra hành chính 1 biểu tình viên . Trung tá Đặng Minh Đức đòi kiểm tra hành chính , xô đẩy , yêu cầu biểu tình viên về phường . Cãi vã đã xảy ra , người nào chụp ảnh lập tức bị kiểm tra giấy tờ , máy ảnh . Với tình hình này , việc mong sự trọng thị lắng nghe của cơ quan chức năng với giới trí thức , người dân quả là ” nằm mơ giữa ban ngày ” . Hôm nay nếu có ” biểu tình tĩnh ” thì tôi tin vẫn bị đàn áp như thường .

    • người sài gòn đã nói

      Giống y chang Sài Gòn mấy tháng trước. Tôi nghỉ CA Hà Nội đã “học tập” CA Sài gòn rồi. Vấn đề là người biểu tình Hà Nội có giống người bt Sài gòn hay không mà thôi!

    • Khách đã nói

      Hèn gì UBND TP HN phải ra thông báo cấm, chứ để biểu tình mà lên đến hàng trăm ngàn người thì phải huy động lực lượng đến hàng triệu thì tốn kém tiền dân biết bao (chưa kể còn khí tài quân sự nửa đó chứ). Cám ơn chính quyền đã biết xót tiền dân. Phải chăng chính quyền nên mạnh … miệng gọi hẳn “biểu tình là … phiến quân” để dễ bề hành xử?

  38. Biểu tình tan rồi! CA đầy nhóc xếp hàng rào gỗ, hàng rao sắt dọc đường ven Bờ Hồ đối diện vớiđài tượng Lý Thái Tổ. Lúc 9 giờ nhiều ngừoi rất đông ra chờ nhưng chẳng có ai. CA chìm nổi nhìn mặt từng người cứ chực mời về đồn.Một tay máy ảnh blog áo đen hay đi đầu đoàn BT vừa vơ vẩn bên hồ liền bị ông đại tá CA ao xanh xốc nách lôi đi. Anh này bảo: Ông làm gì mà bắt tôi, tôi chả làm gì cả. Ông ĐT bảo chúng tôi có quyền kiểm tra giấy tờ bát kỳ công dân nào và mời về đồn. Anh này quát ầm lên: Ông có bỏ tôi ra ko? Ông đừng có giỏ thói côn đồ…Tôi đéo làm gì mà các ông kiểm tra …và vằng ra bỏ đi. Mấy tay phóng viên kịp quay hình ảnh đó nhưng liền bị các CA an ăn vạ quay sang hoạch họe. tay ĐT CA kia có vẻ thẹn voiứ mọi ngừoi quát cấp dưới trả máy ảnh cho người ta và bỏ di thẳng. Rất nhiều người ngồi, ko biết ai đi Bt hay Ca chìm nuẵ…nhưng dù sao tôi cũng hành động là BT ngồi mặc cho có mấy ngừoi lạ cứ đi theo tôi qua mấy cái ghế đá liền…he he ! Việt Nam muôn năm!

    • Anh Nô đã nói

      Sao nhìn thấy được “sóng ở đáy sông”
      Đàn áp sao được “sóng ở trong lòng”
      Sâu già làm kén nở ra bướm
      Qui luật muôn đời chống được không?

    • Khách đã nói

      Bác tả Hà Nội giờ này sao giống hình ảnh của Sài Gòn quá xá, vậy là đã biết sắp tới Hà Nội thế nào rồi. Thôi thì “ta ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo …”

  39. Người dân đã nói

    - Audio chất vấn Nguyễn Đức Nhanh: ở Việt Nam không đàn áp người biểu tình yêu nước! – (TTXVA). “Những người đấy chúng tôi không bắt giữ, những người đấy chúng tôi đưa về để người ta trình bày yêu nước ra làm sao, nguyện vọng thế nào. Những người đấy chúng tôi không bắt giữ. Bây giờ họ về nhà cả rồi. Chị cứ yên tâm, rằng chúng tôi chỉ bắt giữ những người có hành động vi phạm pháp luật, còn những người không vi phạm chúng tôi không bắt một ai cả, nhớ. Tôi đang bận, tôi chỉ trả lời chị đến thế thôi nhớ!”

    +++++++

    Thật là củ chuối.

  40. Nặc danh đã nói

    Đăng trên Bloger Mai Thanh Hải:…Cứ lẩn mẩn: Các dân tộc trên toàn quốc đang “ghen tỵ” với người Mông, bởi người Mông có chính khách Giàng Seo Phử, mang dòng máu người Mông và sinh ra lớn lên ở ngay Bắc Hà, Lào Cai, hiện là Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Bộ trưởng Phử người Mông đã từng trải qua các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và là Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII…
    Mấy ông này là con của mấy ông UV – ĐCS đẻ ra mượn danh người dân tộc thôi, các cháu cứ ở đó mà ăn xin, chứ nghe cái ông Hải kêu hộ làm gì?
    Thế nào ngày mai cũng bị các chú CA tóm về đồn và cho cái tội gây rối trật tự đấy.

  41. Kiên trì sẽ thành công đã nói

    http://www6.vnmedia.vn/VN/nguoi_my_cung_lao_dao_vi_nan_doi_26_241379.html Nhờ A3S kiểm chứng và đăng giùm tin này, thấy báo của Xứ Thiên Đường ta nói 17% dân số Mỹ đói ăn, chẳng biết thực hư ra sao? Hay vì muốn lấp liếm cho dân đói ăn ở VN thấy xứ Tư bản giẫy chết còn đói khổ hơn ở VN.

  42. Victor007 đã nói

    “Thương bác Đào Lê Bình”, tôi không đồng tình lắm với bài viết này của anh Nguyễn Thông, mặc dù có nhiều bài của anh tôi đánh giá cao. Tôi thông cảm với ông Đào Lê Bình, ông Nguyễn Gia Thái và bất cứ ông, bà Tổng Biên tập của bất kỳ tờ báo, đài PTTH nào trên đất nước này, cũng như thông cảm với những người còn làm việc hoặc ít nhiều dính dáng đến các tổ chức do ĐCSVN lãnh đạo vì bản thân tôi và nhiều người trong gia đình tôi thuộc vào số đó. Tuy nhiên, mặc dù phải chịu sự chỉ đạo, sức ép từ cấp trên nhưng mỗi cá nhân còn có nhận thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm của riêng mình, ngoài ra là nhà báo còn có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút, đặc biệt đối với những người giữ trọng trách đứng đầu tờ báo. Viết thế nào cho không trái với chỉ đạo của cấp trên, cho khách quan tương đối, ở mức độ mà người bị phê phán, người đọc cảm thấy chấp nhận được, chứ viết theo kiểu bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, quy chụp vo lối thì làm sao nhân dân có thể thương được. Có chăng là thương cho nền “báo chí cách mạng” Việt Nam!

    • hahien đã nói

      Đồng ý với bác. Nếu thực sự có cái tâm thì dù viết theo định hướng thì cũng có cách để viết sao cho những người bị phê phán cũng còn nghe được, chứ sao lại có thể “chút căm thù” lên ngòi bút như kiểu đấu tranh đối kháng địch – ta một mất một còn đối với những người yêu nước như thế!

      Tôi không phục!

    • DOQUOCMINH đã nói

      Ta phải thông cảm với những ai không thể tham gia biểu tình vì…
      Ta nên thông cảm với những người trấn áp biểu tình ví…
      Hãy thông cảm cho những người ra lệnh trấn áp…
      .Thông cảm cho TBT báo này,phóng viên báo kia vì………..
      Thông cảm cho đảng,nhà nước trước các hành vi xâm lược nước VN của bọn người TQ vì…
      Và nếu nước VN mình, một ngày không xa nữa sẽ là một phần thuộc lãnh thổ của TQ…xin mọi người hãy thông cảm,vì…

  43. Ngamnguihuycan đã nói

    Biểu tình tại Hà Nội có thời gian, địa điểm, và cũng rõ những người nòng cốt. Vì vậy nếu chính quyền quyết tâm ngăn chận là được. Nhưng chúng ta cũng thấy rõ là họ rất hao tốn người và phương tiên. Làm sao cho mỗi người dân yêu nước đi ra đường là có biểu tượng NO-U, chẳng hạn trên áo pull, mũ bảo hiểm, xe máy, giỏ xách …Khi đó họ sẽ không đủ lực lượng và lý do chính đáng để ngăn cản.

  44. Nặc danh đã nói

    ……..“Hệ thống truyền thông Trung Quốc lợi dụng việc CAVN ngăn chặn bắt người biểu tình để xuyên tạc bản chất của các cuộc biểu tình phản đối họ. Đó là thuật tuyên truyền xảo trá truyền thống của ông bạn láng giềng. Họ nói rằng, thực chất những cuộc biểu tình đó là chống chính quyền VN chứ không phải chống TQ. Thật là một sự xuyên tạc trắng trợn, ngược lại với nhận định chân thành và chính xác của Giám đốc CAHN”..

    Có thể khẳng định rõ ràng rằng:
    Sự ngu dốt, tham lam; Phản bội dân tộc , tổ quốc (bọn bán nước cầu vinh – không còn liêm sỉ) của một bộ phận lãnh đạo của VN đã làm điều tốt cho thằng anh “4 tốt” có lợi. Thế là những người yêu nước bị quy chụp là những phần tử xấu.

    Quá nhục nhã. Lịch sử nghìn năm sau vẫn còn ghi.
    hu…hu….u …ĐCS VN ơi… anh trọng “Lú” ơi; “3D” ơi….

    • Anh Nô đã nói

      Dân chửi không bằng Tàu mắng, chúng sợ Tàu khiếp vía!

  45. Viet Tran đã nói

    Biểu tình là yêu nước

    Hành động nhỏ cho chuyện lớn. các bác xem ở đây,

    http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2funlqnaugubvtvna.jbeqcerff.pbz/2011/08/28/ov=25r1=25oo=2583h-gvau-yn-lrh-a=25p6=25o0=25r1=25oo=259op/

    • câu này hay:
      “Bây giờ thì tôi đã hiểu biểu tình (kể cả phản đối chính phủ) cũng là một hình thức yêu nước. Chỉ buồn, cái chân lý giản dị ấy mà ở ta cho đến tận bây giờ, không phải ai cũng nhận ra”

    • Khách đã nói

      Ở Thái Lan chưa được Đảng ta lãnh đạo nên mới có suy nghĩ sai lầm đến thế, các bác đừng để tâm chuyện đó làm chi.

    • Nông dân Việt nam đã nói

      Nước ta có đảng sáng suốt
      Dân ta có đảng chỉ đường
      Đảng là đỉnh cao trí tuệ
      Vắng đảng như vắng người thương

      Yêu nước phải yêu đúng cách
      Yêu sai đảng bắt vào đồn
      Nhảy múa sexy thì được
      Hô hào, đảng đạp vào mồm

      Bảo vệ tổ quốc đảng lo
      Đồng bộ biện pháp nhỏ to
      Dân đen biết gì mà thắc mắc
      Nước này của đảng của mi mô??????????

  46. BÓ TAY đã nói

    “yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin lỗi và cải chính” ???!!!! THÔI ĐỪNG CÓ MƠ GIỬA BAN NGÀY!!!!

    • Củ mì đã nói

      Chinh quyen bi di ung voi “Xin Loi”, lam gi co chuyen loi voi phai o day. Dang la tat ca, 101% DUNG.

    • khách đã nói

      Theo dõi các cuộc biểu tình tại Hà Nội, tôi thấy :

      NHÌN :
      - Các biểu ngữ ( kể cả tiếng hô “Đả đảo Trung Quốc xâm lược ) của người biểu tình đều mang ý chống kẻ thù Trung Quốc , không có ngôn ngữ nào chống chính quyền (nhưng lạ thay đã làm chính quyền Hà Nôi không hài lòng!)
      - Người biểu tình rất trật tự, không đi dưới lòng đường không làm ùn tắc giao thông, không dẫm lên trên cỏ. (việc cho rằng họ gây mất trật tự chỉ là ngụy biện để đánh lừa dư luận.)
      - Lưc lượng thi hành việc đàn áp người biểu tình rất đông, đã hành xử tồi tệ với người biểu tình, xem họ như kẻ thù ,đã giật , ném và xé cờ Việt Nam (họ có phải là con dân Việt Nam không???)

      NGHE :
      “Hệ thống truyền thông Trung Quốc lợi dụng việc CAVN ngăn chặn bắt người biểu tình để xuyên tạc bản chất của các cuộc biểu tình phản đối họ. Đó là thuật tuyên truyền xảo trá truyền thống của ông bạn láng giềng. Họ nói rằng, thực chất những cuộc biểu tình đó là chống chính quyền VN chứ không phải chống TQ. Thật là một sự xuyên tạc trắng trợn, ngược lại với nhận định chân thành và chính xác của Giám đốc CAHN”.

      KẾT LUẬN: Việc đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội “đánh” người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là do có thế lực thù địch (cụ thể là Trung Quốc) kích động và điều khiển.

      (Chẳng có gì làm lung lạc những suy nghĩ trên của tôi và chắc chắn là của đa số người dân có sự quan tâm đến vận mệnh quê hương đất nước.)

      • dan đen thui đã nói

        Cái bác nói ai cũng hiểu, kể cả mười mấy thằng to to. Tuy nhiên quyền lợi của ai cần được bảo vệ? “Nhà tao đang to thế này, tài khoản tao đang phình thế này, tao cũng dễ dàng có cái quốc tịch của bọn tư bổn thế này, mà này súng đang trong tay tao, chúng mày lộn xộn là thế nào?”

    • Khách đã nói

      Nực cười Châu chấu đá xe …

  47. Nặc danh đã nói

    day la bai viet cua Nguyen Thong:

    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fgubatpnb55.oybtfcbg.pbz/2011/08/guhbat-onp-nb-yr-ovau.ugzy

    Rat hay moi ba con vo xem.

  48. ba láp đã nói

    Bệnh viện Móng Cái bị đập phá
    http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/mong-cai-hospital-being-sabotaged-08272011115114.html

    Theo tin tức trên nhiều báo mạng vào lúc 11 giờ khuya hôm qua, một nhóm người đã xông vào bệnh viện Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh đập phá và rượt đuổi các bác sĩ, y tá trong bệnh viện, gây náo loạn trong nhiều giờ liền trước khi cảnh sát cơ động được dân chúng báo tin tới giải vây.
    Nguyên nhân xảy ra vụ đập phá này được biết do một nạn nhân bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng không thể cứu chữa và các bác sĩ tại đây xác định là nạn nhân đã chết. Tuy nhiên thân nhân của người chết thì nhất quyết cho rằng bệnh nhân còn sống nhưng bị bỏ bê đến chết khiến gia đình và láng giềng nạn nhân kéo đến truy tìm bác sĩ ca trực.
    Do không đồng ý với các giải thích, đám đông đã ra tay đập phá và gây náo loạn cả bệnh viện. Công an đang xác minh trường hợp tử vong này và hứa sẽ có biện pháp.

  49. Ngamnguihuycan đã nói

    Tặng bạn đọc bài hát Trống vắng:
    Giờ đây sao trống vắng nhớ … buồn
    Buồn ? Vì ai ?
    Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng
    Ai ? Vì ai ?
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trong-Vang-Phuong-Thanh/ZWZCWE9B.html

  50. NGUYEN VIET đã nói

    Cựu đại tá tình báo nguyễn đăng quang cho biết đang dạo choi cung nguoi đẹp vơi nhieu can vệ đi cùng tai ho guom

  51. lehoangmai@yahoo.com đã nói

    “Một tên trung uý Nguyễn Mạnh Tường (số hiệu 023-175) nhìn thấy tôi, nói “Thằng này mới nhập trại vì tội biểu tình hôm qua đây ah?” rồi bắt tôi đi vào một cái phòng trống ở cuối dãy. Vào đó nó đấm tôi một phát đau điếng người ở bụng mỡ. Tôi oằn người xuống. Nó tát liên tiếp lên hai mang tai và nói “Chúng mày biểu tình gây rối, kích động Trung quốc đánh Việt Nam, làm hại đến gia đình tao, vợ con tao”, nói rồi nó lại đấm, lại tát, rồi vu cho tôi là tình báo của Tàu. Tôi chỉ nói “không” và tập trung nhìn vào biển hiệu của tên này để nhớ. Đấm chán nó bảo tôi ra ngoài mặc quần áo rồi đưa tôi về phòng. Có nhiều công an xúc phạm và chửi bới tôi trong suốt 5 ngày giam giữ, nhưng tên Trung uý Tường là tên duy nhất đánh tôi. Tôi không sợ đau, nhưng mỗi từ thốt ra từ miệng tên này thể hiện sự căm thù tột độ đối với người yêu nước” (trích “Năm ngày trong nhà tạm giam công an Từ Liêm (Phần 2)” của anh Vũ Quốc Ngữ.
    Bác nào biết “tên trung uý Nguyễn Mạnh Tường (số hiệu 023-175)” thì…. chụp một tấm ảnh, post lên xem thử cái mặt ra răng mà lại căm thù những người biểu tình yêu nước?
    Nhớ nhé “”tên trung uý Nguyễn Mạnh Tường (số hiệu 023-175)” !

    • dan den đã nói

      cứ khi nào CA nói dùng nghiệp vụ để điều tra/xét hỏi nghĩa là : dùng tra tấn , đánh đập người bị bắt, bọn CA giờ có khác gì bọn đầu trộm, đầu gấu , cướp của giết người đâu.

      • dan đen thui đã nói

        Sai rồi bạn ơi. người có ăn có học đàng hoàng, dù lỡ bước chân vào đó cũng vì tự trọng mà xin ra khỏi ngành, ví như ABS cũng từ trường an ninh ra đấy. Hiện nay[...]. Bởi vậy chuyện người “bỗng dưng ” chết còn dài dài!!!!

  52. Lê đình Dư đã nói

    Đi đàn áp biểu tình yêu nước thì sợ bị ghi hình. Đàn áp nguội người yêu nước trong nhà giam thì không mang bản tên, sắc phục, quân hàm. Rõ là họ cũng biết việc làm của họ là xấu xa, đê tiện, phản quốc, hại dân…mà vẫn cứ làm. Tội nghiệp!
    Ra thông báo “treo”. Cũng tội nghiệp!
    Ngồi ghế tứ trụ triều đình âm thầm chỉ đạo đàn áp biểu tình, không dám lên tiếng phản đối hay không phản đối, ủng hộ hay không ủng hộ. Càng tội nghiệp!
    Đau xót thay, vinh quang Đại Vệt ta nay xập xệ thế này sao?
    Trời cao có mắt?!

  53. Trung Hiếu đã nói

    ĐỀ NGHỊ ABS MỞ MỤC VỀ VIÊC CÔNG AN HÀ NỘI ĐÃ QUẤY NHIỄU BÀ CON ĐI BIỂU TÌNH THẾ NÀO,ĐỂ BÀ CON THÔNG TIN CHO THẾ GIƠI BIẾT.NẾU CO ẢNH,CLIP,TÊN MẬT VỤ CÀNG TỐT.TRƯƠC MẮT VƠI VỤ BLOGGER LÊ DŨNG.TẬP TÀI LIỆU NÀY SẼ ĐƯỢC GỬI CHO TRUNG TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC NHANH LÀM BẰNG CHỨNG.

  54. LTDA đã nói

    ABS có thể ko đăng còm này ạ:
    Trang GS.TranHuu Dung hom nay có 2 bài hay,ABS dịch cho đồng bào xem ah

  55. Khách đã nói

    5 ngày trong Hỏa Lò đã làm kiếp sợ tất cả rồi. Cuối cùng thì Đảng thắng!

  56. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Hôm nay ABS tối ngủ kỹ quá, ra hồ gươm nhậu một chầu nên quên làm phóng sự cho bà con trên mạng rồi.

    Enjoy! ABS

  57. ba láp đã nói

    Nên đẩy mạnh phong trào mua và mặc áo NO U trên khắp cả nước và kêu gọi những ngày mặc áo NO U. Nếu CQ cấm…mặc áo thì…các báo lề phải tha hồ tác nghiệp!

  58. Nguyễn Công Tiến - Hà Nội đã nói

    Một việc quan trọng, to tát và “nhạy cảm” (như cách đảng và chính quyền vẫn nói) là đàn áp biểu tình ngay bờ hồ Hoàn Kiếm (và sau đó còn khủng bố “nguội”) mà tuyên bố là Thành ủy không chủ trương. Đến trẻ mẫu giáo nghe cũng lắc đầu! Nói chi đến trí thức gạo cội, lão thành cách mạng? Đảng nắm mọi cương vị chủ chốt tại các cơ quan, chỉ đạo chi phối mọi việc, việc nào quan trọng cũng phải xin ý kiến cấp ủy. Tuyên bố như vậy thì chẳng khôn ngoan chút nào, vì ai cũng đặt câu hỏi cuộc tiếp xúc với trí thức về kiến nghị phản đối thông báo “nặc danh” đâu có bột phát tức thời. Cuộc tiếp xúc về nội dung này có Bí thư – UV Bộ chính trị PQNghị dự thì đương nhiên được lên kế hoạch cực kỳ cẩn thận, và phải lường được câu hỏi “Ai chủ trương? Ai chỉ huy thi hành? Đã xử lý thế nào?” để trả lời các trí thức ngay tại cuộc tiếp xúc
    Lãnh đạo HN tưởng tránh né được trách nhiệm qua tuyên bố này, nhưng nó lại phản tác dụng một cách tai hại.
    Ngạn ngữ Pháp có câu: “người thông minh nhất là người biết rút kinh nghiệm tốt nhất”. Không ai tránh được sai lầm, vấn đề là nhận thức rõ sai lầm và quyết sửa sai khắc phục hậu quả, không bao giờ tái lặp. Dân ta cũng có cấu “tiên trích kỷ, hậu trích nhân” để nói về phẩm chất của người quân tử.
    Bác Nghị, bác Nhanh, bác Trọng…chắc cũng muốn làm người quân tử, hoặc ít ra cũng được người đời quan niệm như vậy?
    Mong những quan chức chóp bu còn chút lương tri hết lòng cùng trí thức, nhân dân để đất nước nhanh chóng cường thịnh tự chủ, nhân dân thật sự tự do hạnh phúc, quan chức không hổ thẹn với lương tâm, không buồn lo bị bêu tên trong lịch sử cùng gia phả dòng họ. Điều đó hoàn toàn có thể trở thành sự thật, chỉ cần một chút trí-dũng

    • Người dân đã nói

      Cộng sản là không thể cải tạo, đừng phí lời khuyên bạn ạ.

      Một chính quyền dối trá một cách chủ động. Vi hiến rành rành, chối bay chối biến một cách trơ trẽn những hành vi mà cả thế giới nhìn thấy chỉ để bảo vệ sự chuyên quyền của mình thì đừng mong họ biết hổ thẹn với lương tâm.

      Bạn tôt bụng thật, thánh thiện thật nhưng bạn đụng đến nồi cơm của họ đảm bảo họ sẽ cho bạn nốc-ao ngay.

    • Khách đã nói

      Cái một chút bạn cần chính là cái không có chút nào. Huống hồ nếu có một chút cũng không XỨNG ĐÁNG lãnh đạo đất nước chút nào cả, đất nước ta không cần những kẻ sâu dân mọt nước mà đang cần những con người tài đức thực sự.

  59. Từ Thủ Đức đã nói

    (Asia News) Việt Nam: Trung Quốc xâm lược nền kinh tế, các vùng biển và cuộc sống của người dân.
    http://www.socmai.tk/2011/08/viet-nam-trung-quoc-xam-luoc-nen-kinh.html

  60. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    “Tại cuộc họp ngày 25-8, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho các nhà thầu Trung Quốc gia hạn 2 ngày (tức là 26 và 27-8) làm giấy bảo lãnh cho lao động Trung Quốc chưa có phép lao động, gửi Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau để chờ hoàn thành thủ tục trong thời gian sớm nhất. Nhưng đến ngày 27-8, nhà thầu Trung Quốc chưa gửi tờ giấy bảo lãnh đến Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau.

    Nhà thầu Trung Quốc xin gia hạn thêm 2 tháng nữa thì công trình xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau sẽ hoàn thành, lao động không phép sẽ về nước, bất chấp quy định của pháp luật Việt Nam. Bà Chung Ngọc Nhãn nhận định, tình trạng lao động không phép chậm xử lý là vì các nhà thầu Trung Quốc thiếu thiện chí, lao động Trung Quốc không phép làm việc tại Nhà máy đạm Cà Mau ngày càng nhiều.”

    ——————————
    Sao CA bắt người BT thì lẹ thế còn bắt lao động trái phép thì phải xin phép nhà thầu Trung Quốc rồi mới dám thi hành.

    Ở các nước pháp quyền khác (nói theo kiểu Phương Nga nhà ta) thì

    lao động trái phép thì CA, cảnh sát tới bắt bỏ tù ngay rồi đợi ngày trục xuất ra tòa. Nếu nhà thầu muốn bảo lãnh ai thì phải làm giấy tờ đầy đủ trước ngày trục xuất rồi mới rước người trái phép về được.

    Còn BT thì CA, cảnh sát phải mặc đồng phục đàng hoàng, chặn người BT lại giải thích rõ ràng coi người BT có phạm luật không và yêu cầu giải tán rồi mới có quyền đàn áp.

    Còn pháp quyền ở nước ta thì cái gì cũng ngược với pháp quyền của nước khác.

    • Đất Việt đã nói

      Họ xin gia hạn hai tháng thì được hiểu là hai năm. Nếu hai năm được hiểu … hết đời.

      • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

        Họ xin gia hạn 2 tháng vì tới quốc khánh Tàu thì chúng đã chiếm VN xong thì nhiệm vụ hoàn tất rồi đâu cần xin phép nữa

        • SW.Người yêu nước ! đã nói

          Có tin đồn là bọn công nhân chui của TQ là những tù nhân đấy. Nếu không nhanh chóng trục suất mà để 2 tháng sau thì không biết sẽ là 2 năm, hay chuyện gì sẽ sảy ra nữa. một đât nước TQ có quá nhiều tù nhân, họ cho sang VN vưa lao động, vừa là quân dự bị nếu cuộc chiến của chúng tiến hành chiến tranh VN, Trục suất chúng bây giờ vừa đúng nguyên tắc pháp luật, vừa đảm bảo triệt tiêu quân dự bị của chúng tại sao ta không làm ngay ???

    • Khách đã nói

      Bắt làm chi rồi phải mắc công lạy lục xin lỗi, trong khi dân ta mơ còn chưa thấy được xin lỗi lần nào.

  61. khach đã nói

    Các bác ơi,

    Hôm nay có xuống đường nữa không ?! Nghỉ một bửa hả bác Diện, bác ABS

    • Khách đã nói

      Ha ha, mời xem lại video “lưu niệm” các tuần trước thôi. Còn muốn xem mới phải xem thời sự nước ngoài bạn ơi.

  62. KK đã nói

    Đại sứ quán Việt Nam tại libi bị cướp.
    …….

    Những kẻ hung hăng ở nước ta nhớ cho: dân chỉ cam chịu đến mức naò đó thôi.

  63. KK đã nói

    Báo HNM, ANTĐ v.v sợ bị chửi là ăn tiền chủ mà không bảo vệ chủ nên cố đưa người ra để múa may quay cuồng.
    Thật là thảm hại cho đám bồi bút mà cũng không xong.

  64. Khương Tử đã nói

    tôi đang dùng VNPT, hình như ABS đang bị chặn, phải qua proxy

  65. Ngamnguihuycan đã nói

    Hoan nghênh những người đại diện chính quyền đã lắng nghe.
    Nhưng làm sao họ DÁM công nhận là những người biểu tình là ĐÚNG, mặc dầu thâm tâm họ biết như vậy.
    Mà sự thật thì quá rõ từ rất nhiều video clip, tường thuật, phân tích trên mang.
    TS Nguyễn Quang A:
    Trong sáu điểm mà chúng tôi đưa ra có một điểm được trả lời rõ ràng là thông báo như thế UBND thành phố Hà Nội đưa ra đúng pháp luật, dù có thiếu sót về hình thức.
    =>Hình thức cũng sai, nội dung cũng xấu, đã có nhiều bài phân tích rồi.

  66. LTDA đã nói

    Nhà thầu TQ xin gia hạn 2 tháng?
    Hơn 1 tháng nữa là ngày song thập rồi!!!!!!!!!!!

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Hì hì còn 2 tháng nữa chúng đánh vào VN rồi (Quốc Khánh Tàu). Đâu cần xin phép nữa.

      • SW.Người yêu nước ! đã nói

        Đúng rồi, suy ra thì biết, tại sao TQ không xin ra hạn ít hơn mà lại đúng 2 tháng? Nếu VN chậm trễ thì sẽ là một điều đáng tiếc.

        Đồng ý rằng lao động nước này qua nước khác làm việc là chuyện thường tình. Nhưng với bọn TQ thì không thể cho là thường tình được, mà luôn luôn phải đặt vào tình trạng CẢNH GIÁC và BÁO ĐỘNG .

      • Khách đã nói

        Ha ha, 2 tháng nửa rồi sẽ biết “ai phải xin phép ai”! Thật đấy.

  67. Duy Ninh đã nói

    Người Việt chúng ta tư tưởng Nho giáo và Khổng giáo đã ăn sâu vào tiềm thức, bởi thế cái khó nhất của Trăm họ đó là phải đấu tranh đồi mặt với Triều đính (phạm vào chữ Trung). Và cái khó nhất của triều đình đó là phải đối mặt với Trăm họ mà mình cai trị (phạm vào chữ Trung với nước – tức Trăm họ, Hiếu với dân – tức Trăm họ, Lễ và Nghĩa với tổ tông – tức Trăm họ, Tin với người dân mình đang cai trị – tức Trăm họ). ông cha ta bao đời đã dạy : VUA LÀ CỦA TRĂM HỌ, CÓ TRĂM HỌ MỚI CÓ VUA!

    • Khách đã nói

      Cũng không hẳn, tại sao dân Hàn Quốc, Nhật Bản cũng từng chịu ảnh hưởng Nho giáo như Việt Nam ta mà họ bây giờ khác xa ta một trời một vực vậy, cái chính là chính sách ngu dân của nhà cầm quyền [...] đã kìm hãm tư duy của bao thế hệ người Việt hơn nửa thế kỷ nay

      • Khách đã nói

        Không phải đâu bạn, ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản đâu có “dân ngu – c… đen” (xin lỗi, đây là từ có lâu đời ở nước ta) như ở nước mình mà so sánh. Chính vì vậy mà dân họ mới không phải là dân … ta.
        Ở nước ngoài, một con vẹt cũng bất ngờ có trí thông minh, thì ở nước ta lại có người bất ngờ trở thành … con vẹt, hoặc nếu nhiều lông hơn thì thành … con cừu.
        Việt Nam đang trở thành xứ sở của Truyện Thần Thoại bốn ngàn năm, thật đáng tự hào cho người Việt?

        • Duy Ninh đã nói

          Tôi muốn nói vấn đề ở đây theo nghĩa sâu hơn đó là Dân tộc Việt nam muốn có “Độc lập, Tự do, Dân chủ” thực sự thì điều kiện tiên quyết nhất đó là dân trí Dân trí là sự hiểu biết của dân chúng về tất cả mọi vấn đề xã hội, chứ không phải chỉ có học đại học, có bằng cấp tiến sĩ giáo sư (không kể loại tiến sĩ giấy) mà đã có dân trí. Các bạn có nhớ trong thời kỳ Pháp đô hộ cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Chu Trinh đã từng khởi xướng phong trào Duy Tân chưa. Quan đmểm của những người sáng lập phong trào Duy Tân đó là có dân trí sẽ có được Tự do, Độc lập và Dân chủ thực sự. Cụ Hồ Chí Minh cũng có quan điểm đó khi ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng vào giai đoạn Lịch sử của thế giới diễn ra chiến tranh thế giới thứ 2, tình hình cục diện có thể cho Dân tộc ta đi tắt để giành độc lập trước, và chúng ta đã thành công (ngày 2/9/1945 cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập). Các bạn có nhớ sau đó cụ Hổ đã đẩy mạnh phogn trào Bình dân học vụ ko? Đó là phải nâng cao dân trí cho người dân thìư mới có Tự do và dân chủ thực sự được. Mong các bạn hiểu rõ vấn đề của Dân tộc ta hiện nay.

  68. TRUNG HIEU đã nói

    TIEN SY NGUYEN QUANG A CHO BIET,ONG O QUE BAC NINH DINH SANG NAY VE HA NOI SOM NHUNG CO 2 ANH AN NINH KEM CAP QUA, CHUA VE DUOC .TS NQA DINH GOI DT CUA TRUNG TUONG NGUYEN DUC NHANH NHUNG KHONG BIET SO DT.KIEU NAY LAI CO KIEN NGHI GUI TRUNG TUONG NGUYEN DUC NHAN HOI XEM CO CHU TRUONG CU QUAN BAO VE NGUOI BIEU TINH KHONG.CHAC LAI CO BUOI GAP MAT LANH DAO CONG AN HA NOI TAI SO CONG AN HA NOI

  69. Tien đã nói

    Anh Ba ơi! Hôm nay bà con Hà Nội có cùng nhau biểu tình và diễn văn nghệ “tươi mát” nữa không mà thấy im lìm quá nhỉ? “Im ắng thế này sao chịu nổi?”

    • hihi... đã nói

      hihi…ABS bị bắt khi đi tác chiến rồi! HY VỌNG KHÔNG PHẢI THẾ!

  70. Duy Ninh đã nói

    Phải nói chính quyền mưu cao “VỪA ĐẤM VỪA XOA” chủ nhật trước vừa “ĐẤM” thật mạnh và đến thứ 5 vừa rồi lại “XOA” rất em ái như những em mát xoa chuyên nghiệp khi chúng ta đi “xoa bóp”. Vậy là chủ nhật này gió không thổi mạnh nữa, trời yên bể lặng, đó là điều rất mong muốn của những kẻ chèo lái con thuyền giữa biển khơi. Nhưng nếu là những người đi biển chuyên nghiệp họ rất hiểu khi gió tạm ngừng trời yên bể lặng, đó là điềm báo của những cơn cuồng phong chuẩn bị tiếp theo. Trời bỗng yên bể bỗng lặng đó là lúc con thuyền đi vào tâm bão. Lúc này người lái thuyền phải khôn ngoan lựa theo chiều gió để thoát ra khỏi cơn bão tố, còn nếu không khôn ngoan lựa theo chiểu gió thì con thuyền sẽ đắm chìm dù thuyền có to đến đâu có trang bị hiện đại đến đâu. Lòng dân cũng như những cơn bão tố, nếu chính quyền cai trị biết dựa vào lòng Dân, thuận theo lòng Dân thì mới vuợt qua được muônvàn khó khăn trong hiện tại.Nnếu không dựa vào Dân, thuận theo lòng Dân thì cũng chìm xuống như con thuyền trong giông bão. ÂN ĐÓ CŨNG LÀ QUI LUẬT CỦA TẠO HÓA!

    • Khách đã nói

      Cách xoa dịu rất hay và hiệu quả tuyệt vời, thời gian đang hết dần và hãy tận hưởng phút giây mân mê, ve vuốt.
      “Ngủ đi, mộng vẫn bình thường
      ………………………..
      Cây dài bóng xế ngẩn ngơ,
      Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây!
      Lòng anh mơ với quạt này :
      Dăm … ngôi sao mộng về quây xứ này,
      Ngủ đi em, ngủ đi …em …”
      (xin phép tác giả được mượn bài thơ, cảm ơn)

  71. Vet VN đã nói

    De nghi Anh Basam dua hinh :”sieu xe gam ru …” va ” can canh cac sieu xe..” ben canh nhung tam hinh cac em be nguoi Mong o Sapa ngoi an xin , ngu guc duoi troi mua de chung to su GIAU MANH ,va TINH UU VIET cua xhcn , dac biet la cua nuoc chxhcn VN de cho “nhan dan tien bo tren The Gioi ” chiem nguong.

    • Tức anh Ách đã nói

      “Siêu xe gầm rú náo loạn Nha trang”.Công an, cảnh sát các lọai đâu hết rồi.Tụ tập đông người gây mất trật tự quá rõ ràng như thế mà không ra tay à? Luật pháp ở Nha Trang khác với luật pháp ở HN chăng?

  72. Khách đã nói

    Năm ngày bị tạm giam trong CA Từ Liên (Vũ Quốc Ngữ)

    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fqnaynzonbia.oybtfcbg.pbz/2011/08/anz-atnl-gebat-aun-gnz-tvnz-pbat-gh_27.ugzy

    Đọc lài tường thuật của người biểu tình yêu nước Vũ Quốc Ngữ trong nhà tù của chính quyền CS hiện nay làm tôi nhớ tới ngày nhỏ hay học mấy cuốn sách lịch sử kể chuyện các chiến sĩ CS yêu nước trong nhà tù thực dân Pháp, nội dung cũng tương tự. Chỉ cần thay những tên Đại úy, trung úy CAND thành những Mật thám, Chánh thanh tra, cò, thầy đội,…Đồn CA huyện thành Bót, Khám lớn

  73. Đất Việt đã nói

    Thương bác Đào Lê Bình
    Sáng nay tôi mở VTV3 tình cờ thấy được các đoạn clip nói về “yêu thương Tổ quốc”
    Tôi thấy, hình như họ được học thuộc lòng theo một kịch bản nào đó. Nhìn những gương mặt vô hồn và mắt ráo hoảnh, tôi có lời khuyên lần sau các phóng sự tương tự nói về “yêu thương Tổ quốc” VTV cũng nên cho tập kỹ một tý để đỡ … phản cảm. Ít ra cũng vào vai được như “Thảo Vân” khóc nức nở bên Hoàng Thùy Linh, để cho một ít người tin.

  74. Khách đã nói

    “Trước khi đăng bài viết của Nguyễn Việt và trích dẫn một số phản hồi, tôi xin các bác, các anh các chị Hãy tha cho Nguyễn Việt. Nếu là bố Nguyễn Việt,tôi xin quì lạy mọi người tha tội chết cho cháu,để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời”
    thieusinhquan.vn

    • Vet VN đã nói

      Co duoc mot thang con nhu nguyen viet cung hanh dien cho cha me , giong ho ,to tien nhi.

    • Người dân đã nói

      Dù bà con có tha cho Nguyễn Việt, ông bố cảm thấy bớt đau trym nhưng còn những người phụ nữ trực tiếp sinh đẻ thì ca thầm

      Đẻ thằng con khôn mát l… rười rượi
      Đẻ thằng con dại thảm hại cái l…

      Dù không nói ra đằng mồm thì cảm giác vẫn thế. Cũng như dù không đi biểu tình hay đi biểu tình câm thì cảm giác đau đớn khi Tổ quốc Bị xâm lăng vẫn thế. Và dù không văng tục khi bị đàn áp khi đi biểu tình thì trong lòng vẫn khinh bỉ những kẻ cầm quyền nhưng lại có hành động vi hiến. Tóm lại dù ai bảo đảng cầm quyền là thiên tài, là sáng suốt, là đỉnh cao trí tuệ, là người dẫn dắt dân tộc đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác… mà thực tế không phải thì dân vẫn không tin. Thế thôi.

  75. motdapanquan đã nói

    Không có biểu tình ta lại về yêu đảng ta thôi! Chẳng biết mấy tay trên UB thì thào những j j vào tai mấy người trí thức cự phách mà HN bỗng im gió thế! Tròi lại đẹp, lại ” mùa thu trong xanh và nắng vàng…” Chỉ khâm phục bác NHC vì ” lí do sức khỏe” không đến dự, mà dù có khỏe bác cũng chẳng bao giờ muốn đến. Bởi đã vạch ra ” con đường” thì phải đi ” đến cùng” , quyết đối thoại chứ không thanh minh và nghe thanh minh.
    Bản lĩnh, truyền thống và trí tuệ bao giờ cũng đáng phải khâm phục.

    • Minh Anh đã nói

      Bạn có trái tim nữa không đấy? Bạn đã bao giờ xuống đường như họ chưa hay chỉ ngồi đấy hò hét bình phẩm chỉ trích là giỏi? Bạn cứ thử vào tù 5 hôm rồi vừa được thả từ hôm qua hôm kia như họ đi rồi hãy nói. Nếu hôm nay HN ko có biểu tình cũng là điều dễ hiểu, chỉ có những người trái tim vô cảm như bạn mới quy chụp cho họ là đã bị UBNDHN “rỉ tai cái gì” thôi!

    • Người dân đã nói

      Bác HC hiểu rõ mà ” Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không có chuyện đổi mới được” nên bác ấy ở nhà nói chuyện với đầu gối còn thú vị hơn.

      • Khách đã nói

        Đúng vậy, có lẽ ở nước ta vẫn còn “những em bé giàu … trí tưởng tượng”.

  76. Donga đã nói

    He he ! Vừa ghé vào phở Thìn Lò Đúc làm một bát để lấy sức ra hồ Gươm , nhìn sang bàn đối diện là một anh an ninh cũng đang làm một bát để … cũng ra hồ Gươm . Hay phết ! hẹn gặp lại ở hồ Gươm nhá !

    • Khách đã nói

      Hihi, bác không hỏi thăm anh CA ăn sáng bằng phở Thìn có được trên phụ cấp không? Phở Thìn đắt lắm đó

  77. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    ABS không có hình ảnh hồ gươm hôm nay. Chắc ABS ngủ mê quá hết biết gì rồi.

    Editor: Đã cử phóng viên BS đi làm phóng sự hơn 1 tiếng rồi bác. Các bác chờ nhé.

  78. dapmatyeunuoc đã nói

    ÁN CHO Thượng tá Phạm Văn Hưng CHỈ ĐẠO ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC 17/7 và 21/8
    Xem chi tiết ở địa chỉ sau:
    http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/cho-trum-viet-gian-ap-bieu-tinh-yeu.html

  79. [...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  80. Khách đã nói

    Tôi đã có lời trên trang (http://thongcao55.blogspot.com/2011/08/thuong-bac-ao-le-binh.html?showComment=1314491570006#c5114356047147578868) bao biện cho Bình/Nguyễn Việt… như sau (xin viết lại trên AnhBa):

    “Xin thưa, nếu đã là người có chữ và nghĩa thì không thể bao biện được. Không thể để bản năng, miếng ăn … dẫn dắt nhân cách con người. Thưa các bạn, sự khác nhau căn bản giữa con vật và con người là ở chỗ đó.”

  81. ba láp đã nói

    Chinese Protest Suspensions of Bloggers
    http://www.nytimes.com/2011/08/27/world/asia/27weibo.html

    If so, it was the clearest expression yet of the government’s growing concern about its inability to curb free expression on the Internet — particularly searing criticism of official acts — despite a sweeping and extremely sophisticated censorship regime.

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Tại sao các nước cộng sản hay độc tài lại sợ Internet nhỉ?

      Tại sao các nước tư bản và dân chủ không sợ người dân xử dụng internet trái lại còn “kích động và dụ dỗ” dân trong xứ họ xài internet càng nhiều càng tốt hé?

      • Khách đã nói

        Không những sợ Internet mà còn than rằng : “Người đã sinh ta sao còn … phát minh Internet, hu hu!”

      • Củ mì đã nói

        Boi vi internet co the phoi ra het nhung cai xau ma chinh quyen khong muon dan biet

  82. DOQUOCMINH đã nói

    “Giới luật sư vào cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo (PLTP)”:Rất tốt.Chờ mãi rồi cũng có ngày hôm nay.Lẽ ra thì phải làm từ lâu mới đúng,nhưng thôi,ráng tăng tốc.Xin gửi lời chúc mừng,và lòng tin,yêu,hy vọng của tôi-một công dân VN tới các quý vị.Chúc đại thành công.

    • NGUYEN VIET đã nói

      gioi luat su nay con so set lam ,doi chu truong cua dang .chac vai nam nua moi biet ket qua.Lanh dao luat su gi ma 4/5 vi tri chu chot khong biet hanh nghe luat su

  83. THÉC MÉC đã nói

    ANH BA , sáng này không trực tiếp đưa tin biểu tình sao? HAY HÀ NỘI CŨNG CŨNG RƠI THEO SÀI GÒN VÀO KHOẢNG LẶNG?

  84. Hoa Hồng Gai đã nói

    Mà sao 3D không biết xấu hổ và ngượng mồm hay sao ý nhỉ. Động nói cái gì là “quyết liệt”. Không biết bao nhiêu lần quyết liệt rồi mà có làm được các gì cho ra hồn đâu. Chỉ giỏi đánh võ mồm thôi. Bây giờ lại ” quyết liệt” thực hiên tan nông gì đó. Sắp tới bà con nông dân lại càng đau khổ hơn rồi.

    • DOQUOCMINH đã nói

      Quyết cái nào thì liệt cái nấy(theo từ điển 3D về khái niệm quyết liệt).

    • Người dân đã nói

      3D nói đi đôi với làm rồi còn gì. Quyết liệt liên tục nên “liệt” mịa nó rồi, chả làm được cái gì cả. Không chống được tham nhũng, không chống được lạm phát, không thực hiện được tam nông …

  85. Que huong đã nói

    Chào cả nhà. Mình sống ở Úc lên không thể tham gia biểu tình được. Chứ ở nhà là đi liền vì thấy bức xúc quá trước thái độ của công an đối với nhân dân và đặc biệt là người yêu nước. Chúc cả nhà khỏe để tiếp tục chiến đấu.

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Bác không sợ bị kêu là thế lực thù địch kích động người ta đi BT hay là đảng viên của Việt Tân sao?

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Trích từ blog Lê Dũng:

      “Gửi anh Nhanh – giám đốc công an Hà nội.
      Thưa anh,
      Như anh đã thấy trong buổi làm việc sáng nay giữa lãnh đạo Hà nội và các Nhân sỹ trí thức : việc công an cơ sở có các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm các quyền cá nhân của công dân đã được nêu ra, lãnh đạo các anh đã cho rằng không có chuyện đó và sẽ cho kiểm tra lại, nếu đúng có chuyện như vậy thì sẽ chấn chỉnh.”

      ——————————————

      Việc này xảy ra hà rầm từ Nam ra Bắc. Riêng tại Hà Nội có khối gì người bị như vậy mà ngay như những nhân sĩ có mặt trong phiên họp cũng đã có nhiều từng bị rồi mà.

      Câu trả lời này của UBND thành phố chỉ nói cho qua giờ thôi chứ làm gì họ chẳng biết. Cũng như ông Nhanh đã nói không có chủ trương trấn áp hay đàn áp người BT. Rồi họ cũng nói việc đàn áp BT tuần trước không phải là đàn áp.

      Chắc là CA chỉ đi bắt người quấy rối trật tự an ninh thành phố chứ đâu phải đàn áp người đi BT.

  86. aidido đã nói

    CN na`y khong BT la` bi-zi-net tui that thu roi, hu hu. May tha’ng nay, tui dua may clip. slice BT o VN len ma`n hi`nh 40″ o tiem , kha’ch ha`ng ra, vo coi dong lam, co`n “buon dua le” nua ! Tuan na`o ho cung quay tro lai de xem “co’ gi` moi khong “? BT ca`ng nhieu “action” giua dan va` c/a thi` kha’ch ca`ng thi’ch coi. Xem roi ve “buon dua le” voi ha`ng xo’m, cong so v v… ca`ng ke’o them nguoi den ! BT “ho`a bi`nh” qua’ thi` ho cung nha`m; Khong BT thi` so kha’ch ha`ng “dot xuat” kia cung “di” luon, hu hu… Chuyen na`y lay gi` ma` do’ng thue cho nha` nuoc day ?

  87. ngueyntuan đã nói

    anh BS tham khao them:http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/cong-nhan-trung-quoc-nhung-he-luy-buon-c46a400415.html

  88. hailua đã nói

    Mai Thanh Hai ” Xin cac UVTUD Sapa ,Lao cai ”
    Nho on ” bac ho vi dai va dang cong san VN quang vinh ” sau 60 nam giai phong …tren dat nuoc co chi so hanh phuc dung dau The Gioi .
    Co ai len Sapa nhac cac chau H’Mong viet them tam bang ” Doi doi nho on bac ho vi dai va dang cong san VN quang vinh” dat truoc cai ra ,chiec mu an xin de tuong nho cong on bac,dang.

  89. hanoian đã nói

    Theo tôi chúng ta nên đánh giá từng người trong chính quyền chính xác hơn. Thí dụ tôi thấy ông Phạm Quang Nghị bí thư Thành Ủy HN là người có văn hóa và chừng mực. Đã có lãnh đạo nào chịu xin lỗi dân như ông khi có một phát biểu không đúng về dân nhân “mùa lụt” ở Hà nội trước kia chưa? và vụ đàn áp vừa rồi không phải chỉ thị của Thành Ủy. Thí dụ tướng Nguyễn Đức Nhanh giám đốc Công an HN, đã có lãnh đạo nào (nhất là công an) công khai nói người biểu tình là yêu nước chưa? đây là xuất phát tự bản thân ông ấy chứ không phải ai chỉ đạo cả. Nhiều người lại lấy lời nói ấy để lên án ông ấy khi có vụ đàn áp vừa rồi. Vụ này là do những người cấp cao hơn ông ấy nhiều ra lệnh, liệu ông ấy dám cưỡng lệnh cấp trên không? (xin đừng vị nào lại yêu cầu cao như đòi ông ấy treo áo từ quan nhé). Hay bà Phương Nga, bà ấy chỉ làm nhiệm vụ đúng như chức danh “người phát ngôn Bộ ngoại giao” là công việc của bà ấy chứ có phải ý kiến riêng của bà ấy đâu. Có công kích thì công kích chính sách ngoại giao ấy chứ không nên công kích cá nhân bà ấy. Thậm chí Bộ Ngoại giao cũng chả có quyền định ra chính sách nhũn chi chi ấy đâu (Bộ này không có ai trong Bộ Chính trị mà quyết định là từ đây ra).
    Vậy chúng ta nên cư xử hợp lý, không nên đánh đổ đồng, không nên nhầm lẫn giữa con người và công việc bắt buộc phải làm của người ta và nên nhìn rõ những kẻ chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo những vụ đàn áp, bóp nghẹt dân chủ hay nhu nhược trước Trung quốc. Như vậy thì chúng ta mới không đẩy nhưng người tốt hoặc trung dung hoặc chừng mực sang phía những kẻ độc tài, không để hình ảnh của chúng ta như những kẻ quá khích, mù quáng, thiếu hiểu biết mà chính quyền đang muốn vẽ nên.

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Nếu như bác nói như vậy thì chúng ta cũng nói Bộ Chính Trị cũng chỉ làm nhiệm vụ ăn lương để sống còn thôi. Còn chỉ thị đến từ Bắc Kinh kia mà.

      Vậy thì chúng ta chửi ai bây giờ Mao Trạch Đông hay Hồ Cẩm Đào khi Phương Nga ra tuyên bố bậy nói bạ?

      Cái vấn đề ở đây là lương tâm của người ăn tiền của dân khi nghe chỉ thị của cấp trên.

      Nếu như CA đạp mặt người BT rồi bây giò không lôi người đó ra lãnh trách nhiệm mà lôi Mao trạch Đông ra chửi có đúng không?

    • TTH đã nói

      Nếu bản thân họ nhận thấy việc được giao đó không đúng đạo lý, không hợp ý họ thì tốt nhất từ chối hoặc nếu bị ép buộc thì có thể từ chức. Ngược lại, một khi đã chấp nhận làm việc sai trái thì phải chấp nhận bị chửi thôi bác Hanoian ạ.

    • Hồng Hà 123 đã nói

      Vậy xin bác hãy chỉ ra ai là người tốt đang ngồi ghế hạng nhứt cho mọi người biết đê …?

    • Meo đã nói

      Kẻ sỹ hay người có tự trọng không chấp nhận làm những việc trái với lương tâm.Những kẻ giết người không ghê tay dưới thời Pôn Pốt luôn đổ lỗi làm việc đó theo lệnh cấp trên.

    • Bạn nói vậy là không tôn trọng anh Nghị nhé.
      Bạn làm như thể trong đầu ông nghị chỉ chứa bã đậu không bằng ấy. Hễ sinh ra con người, biết ăn là phải biết nghĩ, nếu chỉ có biết ăn cho béo thì có khác gì con lợn? Nếu Phạm Quang Nghị, ủy viên BCT không đồng ý thì bố ông Nguyễn Đức Nhanh ra lệnh có dám làm không?
      Đã là con người, phải biết đúng, sai, nhân, nghĩa mà hành xử, nếu cũng như cái máy chỉ đổ cơm vào là chạy, rồi thải ra cứt thì khác đíu gì con lợn nhà tôi? Cần gì phải là một cái danh UVBCT?

      Nhân đây cũng nói thẳng ra với mấy tay công an, chính quyền cứ làm việc vi phạm luật pháp, mất đạo đức rồi đổ cho là “do trên chỉ đạo” để chối tội, thì hỏi nó xem trong đầu nó chứa cứt hay cái gọi là bộ óc?

      Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm, dù với bất cứ lý do, động lực hoặc mệnh lệnh nào.

      Chỉ có thêm một điều được chứng minh là: HÃY XEM VIỆC CỘNG SẢN LÀM, ĐỪNG NGHE LỜI CỘNG SẢN NÓI”.

  90. Hoang Lan Moc Chau đã nói

    Hoang Lan Moc Chau muốn vào ăn ké chút chút làm blog AnhBaSam có ích thêm cho một số bạn sinh viên trong nước muốn học thêm, nhất là luyện thêm tiếng Anh.
    Quý mến gửi đến các bạn trang Web đưới đây; qua đó các bạn có thể học được rất nhiều, các bài giảng của
    rất nhiều môn học, Toán, địa lý, văn chương, sinh học, hóa học,,các bài học Anh ngữ, ngay các bài giảng cho cách dậy học toán…
    Tóm lại đây là trang web mà các giáo sư Mỹ thường tham khảo để dậy sinh viên các năm đầu đại học.
    Các bạn trong nước muốn học tại Mỹ thì đây cũng là cách để làm quen với các lớp học Mỹ, cách giảng dậy và luyện nghe tiếng Mỹ trong trường học.
    http://www.learner.org/resources
    Đy là trang web không phải trả tiền (free) và có lẽ không bị tường lửa chận, giáo dục thôi. Các bạn nên phổ biến cho nhau.
    Oh, chút nữa thì quên; nếu bạn muốn đoc caption thì click vào ô: [CC ON] dưới video nha.
    Chúc vui.
    Có gì trục trặc cứ lợi dụng trang blog này, viết lên đây nha.
    Anh BaSam và ban biên tập có cho phép không?

    Editor: Cứ thoải mái đi bác, không thu tiền quảng cáo, hết đất thì mua thêm 50GB cho bác đủ đất quảng cáo cho các em nó học.

    • Hoang Lan Moc Chau đã nói

      Cảm ơn bác editor. Nghe trả lời của bác cảm động qúa. Nhân tiện xin nhắn các bạn vào đọc http://www.learner.org/resources
      Các bạn chỉ có thể xem video khi thấy mục các bạn muốn xem có dấu [VoD] trong một khung vuông. Click vào khung đó sẽ có video để xem. Nhớ click vào khung [CC turn on] để đọc caption nha.
      Have fun!

      • thaygiaolang đã nói

        @Hoang Lan: Cám ơn Bác đã giới thiệu website học tập này cho mọi người. Ngay sau khi được bác mách cho, tôi đã theo đường link trên vào tìm hiểu. Xin có vài nhận xét ban đầu như sau: Đây là “cổng học tập” có ich đối với HS PT Việt Nam, giúp các em tiếp cận chương trình PT ở Mỹ/Canada. Các bài học ở đây được viết rất gọn, có tình huống hấp dẫn, sau mỗi bài học là phần tự kiểm tra nhẹ nhàng với 10 câu hỏi trắc nghiệm. HS sẽ phải làm 2 lượt rồi mới biết kết quả. Riêng phần Video (bài giảng), do có bản quyền nên chỉ cung cấp cho HS trong phạm vi nước Mỹ hoặc Canada (Due to licensing agreements, online viewing of the videos for this resource is restricted to network connections in the United States and Canada). Giá mua các video DVD này khá cao đối với khả năng chung của phụ huynh ở ta. Theo tôi rất nhiều tài liệu rất hữu ich cho cả giáo viên ở ta. Riêng bộ môn Vật lý, tôi sẽ dành thời gian rãnh, cố gắng lọc lại những nội dung phù hợp với chương trình PT ở VN để phổ biến lại trên trang web VUI HỌC ONLINE (http://vuihoconline.vn) hầu mong đong góp chút ít cho việc dạy và học môn Vật lý. Mong sao các môn học còn lại cũng sẽ được những thày cô khác cùng tham gia.
        Một lần nữa xin cám ơn bác Hoang Lan đã cung cấp thông tin quý. Cám ơn Basam News đã dành đất cho việc trao đổi này.

        • Hoang Lan Moc Chau đã nói

          Ua vậy sao? Tôi không để ý chuyện ở VN không coi Video được. Có bạn nào ở Vn coi được không?

      • uy bs đã nói

        BAN HOANG LAN MOC CHAU CO THỂ GỬI EMAIL CỦA BẠN CHO MINH ĐƯỢC KHÔNG? uylequang56@gmail.com. Cảm ơn!!!

  91. Nguyễn Huy đã nói

    Không phải ai cũng có máy tính, để đọc thông tin từ những trang báo sự thật trên mạng, vì thế nếu không có được một tờ báo viết đươc in ra trên giấy, để tất cả những người biết đọc thấy được tận cùng mặt trái của một chế độ có những kẻ chỉ muốn sống ký sinh trên thân thể đồng loại, khoác trên mình những bộ cánh đổi mầu của những con kỳ nhông sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.

  92. Thành Ca đã nói

    Lâu lắm không thấy tin gì về bác Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Ngẫm thật thương cho bác ấy vì yêu nước mà bị tù đày, bị cụt tay. Mà ngay cái chuyện bác ấy cụt 1 tay hay 2 tay cũng chẳng ai biết. Đối xử với người yêu nước như thế bảo sao không bị căm thù.

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Nghe nói quốc hội MỸ sắp sửa cho người sang Việt Nam thăm dò vụ này và một số vấn đề liên hệ đến nhân quyền.

      • Dân Đen Thui đã nói

        không hy vọng gì đâu bác ợ. Chừng nào có chỉ đạo (miệng hoặc văn bản) từ hồ CT hoặc tập phó CT, Ôn TT thì bạn í ra ngay

    • Khách đã nói

      Bác Điếu Cày là một anh hùng trong lòng tôi. Trước nụ cười của anh, những kẻ hèn mạt càng điên cuồng phát tiết hết bản chất xấu xa và sợ hãi, giống như loài sâu bọ dơ dáy chui rúc hiện lộ rõ ràng dưới ánh mặt trời. Tôi nghĩ dù trong nỗi đau tăm tối của ngục tù – đày đọa, nụ cười của anh vẫn sáng ngạo nghễ soi rõ tương lai đất nước và càng thúc giục những người yêu quê hương vững bước tiến lên. Tên anh là tên nỗi sợ hãi của bọn sâu dân mọt nước sắp đến ngày phán xét.

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Theo kiểu suy nghĩ của Nguyễn Việt – ANTĐ thì chuyện anh Điếu Cày có thể là “bí mật quốc gia”, không biết đến bao giờ chúng mới công bố cái bí mật này? hay để tự nhân dân tìm ra?

      • Khách đã nói

        Bác Bình Loạn Viên có thể bị bắt vì mần lộ… bí mật cuốc gia !

  93. UOa. đã nói

    Đọc tin “Đến lượt CA TP.HCM tổ chức “bắt nguội” người biểu tình yêu nước” Thấy :” trường đại học, lúc bấy giờ đóng vai trò người đại diện pháp lý cho sinh viên, ngay tại khuôn viên nhà trường đã không hề có một hành động nào để yêu cầu công an phải trình ra lệnh bắt như đúng quy định của pháp luật.” Nhớ lại chuyện biểu tình chống Mỹ, chống cả TT Thiệu ect của học sinh, sinh viên miền Nam trườc 1975.
    Ngày đó sinh viên biểu tình “tử thủ” ( chữ của SV thời đó), trong các trường Đại học. không có mống Cảnh sát dã chiến nào đượcphép bước qua cổng trường.
    Ngày đó không thày cô giáo nào đuổi hay trách cứ, hay “khuyên bảo” sinh viên không biểu tình.
    Ngày đó không có tổ dân phố, đoàn thể nào đến “khuyên nhủ” dân không đi biểu tình.
    Ngày đó SV biểu tình bị bắt cũng không bị đưa vào khám, chúng tôi đa số bị đưa vào trại nhập ngũ Quang Trung vài ngày.
    Ngày đó có vào Quang Trung thì cũng như đi cắm trại. Cả ngày hét hò rồi gõ cà mèn đòi ăn.
    Ngày đó có đi biểu tình mút mùa thì lý lịch cũng trắng boong.
    Ngày đó và ngày nay khác nhau xa qúa; một đằng là độc tài quân phiệt, nô lệ, liếm gót giặc Mỹ; một đằng là độc lập tự do hạnh phúc.

    • người xứ Thanh đã nói

      “Ngày đó và ngày nay khác nhau xa qúa; một đằng là độc tài quân phiệt, nô lệ, liếm gót giặc Mỹ; một đằng là độc lập tự do hạnh phúc….”
      Và bây giờ cả nước đang hạnh phúc cũng một phần do các bác đi biểu tình, và riêng bác thì chắc là còn hơn hớn đón cha, anh tôi vào “giải phóng”. Bây giờ còn ngậm ngùi hoài cổ ư? Cụ Nguyễn Trường Tộ có câu này có lẽ dành cho bác và những người như bác: “nhất thất túc thành thiên cổ hận/ Tái hồi đầu thị bách niên cơ…”

      • phamdinhtan đã nói

        Một trả lời tuyệt vời-Kính cám ơn-

      • 0oandromedao0112 đã nói

        bác uoa đang nói miệng lưỡi của cha anh bác người đất thanh đó : ý bác ấy là cha anh bác nói cái chế độ độc tài quân phiệt, nô lệ, liếm gót giặc Mỹ mà dân chúng còn được BT và được đối xử văn minh ( ma cái thời đó cách đây gần 40 năm rồi ) còn chế độ mà cha anh bác rêu rao lập nên độc lập tự do hạnh phúc mà dân chung ko được BT và bị đối xử như xúc vật ( mà đây đang là thời kì hiện đại mới đau ) bác có lương tâm ko nhi? kính thưa bác người đất thanh , bác dạy con cháu bác như thế nào đây ??

        • Người Xứ Thanh đã nói

          Tôi đã là người đối lập về ý thức hệ chính trị với ông, cha và những kẻ gọi là “đồng chí” của các người từ lâu rồi.

      • Bình Loạn Viên đã nói

        Theo tôi bây giờ không phải lúc đào bới lại quá khứ làm gì. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì dân tộc đã không phải tốn nhiều sương máu. Nhưng ai mà biết được?

        Đó cũng là bài học cho ngày hôm nay, không bao giờ để cho những tên độc tài xuất hiện dù dưới bất cứ hình thức, vỏ bọc tinh vi nào.

  94. VIETTOANCAU đã nói

    Tên nước Việt Nam sẻ được đổi mới: [...].Hèn với bành trướng bắc kinh , ác với Dân Việt yêu nước .
    Đả đảo bọn tàu xâm lược [...]

    Editor: Tôi nghĩ, chúng ta nên tranh luận sẽ tốt hơn là đưa ra những câu nói quá khích. Ngoài chủ trương của chúng tôi, các phản hồi còn phải bảo đảm sự an toàn của blog này. Rất mong nhận được sự cộng tác của các bác.

    • docgiaABS đã nói

      hoan hô ABS! Hãy xây dựng văn hóa chính kiến bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt này.

  95. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Rõ là cái lưỡi không xương mà.

    Đàn áp và bắt bớ người ta trong lúc người ta chỉ đi BT cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu rồi gaim câm đe dọa và đánh đập người BT, lại nói với các nhân sĩ đại diện là nhà nước không có chủ trương đàn áp hay trấn áp ngươi đi BT.

    Cả thế giới đều thấy và đầu biết Hà Nội đàn áp và bắt người BT chủ nhật 21/8/2011 nhưng CA vẫn cứ nói là không chủ trương đán áp.

    Chính quyền hay tà quyền vậy kìa?

    • Thành Ca đã nói

      Mãn tính rồi bác ơi.

    • Khách đã nói

      Có lẽ chính quyền đang bộc lộ dấu hiệu tiền sử của “bệnh tâm thần phân liệt” cần được cách ly “điều trị”. Các “ông chủ” nên thay “đày tớ” khác để tránh nguy hại cho xã hội càng nhanh càng tốt.

  96. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Không biết các nhân sĩ trí thức có làm văn thư gởi cho Thủ Tướng hay bộ trưởng bộ CA để yêu cầu nhà nước miễn tố tụng người yêu nước bị bắt và ghép tội vì đi BT chống TC và bị đàn áp bởi một thông cáo sái luật vì không người ký tên?

  97. Đàn Ngang Cung. đã nói

    -Ghê qúa. GS Vũ Cao Đàm nói :” Chính Lênin mới là người đã làm cho Liên Xô tan rã”
    Suy diễn theo cách”nâng lên hàng quan điểm” của đảng ta thì chẳng khác gì ông bảo chính Bác Hồ và đảng CSVN làm cho đất nước VN này sẽ tan rã.
    Coi chừng ông sẽ nhận vài cái bao cao xu sài rồi theo kiểu CHHV.

    • hailua đã nói

      Vai cai bao cao su xai roi moi chi la hang khuyen mai ,hang mua chinh thuc chua tinh vao.

  98. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Không biết hôm nay ngoài Hồ Gươm có ca vũ nữa không?

  99. olala đã nói

    tem

    • Bảy lép đã nói

      Sao chưa có tin tức gì về biểu tình hết vậy anh Ba ? tôi đang sốt ruột lắm đấy.

  100. Thành đã nói

    “Xóm đợi tem” chúc ABS ngày chủ nhật tươi hồng thật nhiều tin vui cùng sức khỏe và hạnh phúc để “Xóm đợi tem” chúng em cũng được biểu lộ lòng yêu nước theo cách làm nhỏ bé của mình, tuần hành trong im lặng!

  101. LTDA đã nói

    Hix…viettel 3g cùi bắp! hụt nữa rồi!

  102. XeOm đã nói

    Chúc bà con và ban biên tập một chủ nhật thật vui vẻ và nhiều thắng lợi mới.

    • Thành đã nói

      Chúc mừng xe om cũng là chúc mừng cánh chúng ta vì xăng đã giảm giá 500 đồng Việt Nam, thế là anh em mềnh có điều kiện loanh quoanh thành phố thêm chút độ đường nữa để thu thập thông tin hữu ích báo cho bà con trên TTXVH!
      Chúc mừng!

  103. Trần Sĩ Vinh đã nói

    Chào ABS, editor và bà con! Tem?

  104. LTDA đã nói

    Tem!
    Favicon này hợp với ABS site,
    Favicon kia cho TTXVH site!
    Chúc ABS & Editors và mọi người ngày mới với nhiều tin hay và sức khỏe tốt!

  105. nthuydu đã nói

    cho xet duyet lau the
    ngay mai chu nhat , cho doi va chuc binh an cho tat ca anh em

  106. thaygiaolang đã nói

    Chào Hội Tem!
    Mời đọc tin:
    http://sgtt.vn/Thoi-su/152037/Trung-uy-cong-an-bi-khoi-to-toi-dung-nhuc-hinh.html

    • XeOm đã nói

      Chào Thầy ngày chủ nhật vui vẻ.

      • thaygiaolang đã nói

        Sáng nay ta gặp nhau ở SG nhé bác XO, tôi nhờ XO đưa đi vài vòng xem tình hình SG thế nào?
        @BBT: Xem lại để chỉnh câu thông báo này ở góc trái:

        “Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.” (sửa lại : dòng thông tin). Cám ơn.

        Editor: Cám ơn thaygiaolang, nhưng mà cái đó của WP lập trình, tự động cho ra khi bị lỗi, tôi không chỉnh được.

        • Con nít ranh đã nói

          Thực ra những message đó đều sửa được trong WP đó Editor ơi, kể cả câu “Phản hồi của bạn đang được xét duyệt”, nghe giống xét duyệt quyền biểu tình quá, có thể đổi thành “Phản hồi của bạn sẽ được đưa đưa lên sớm nhất có thể”.

  107. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Tem
    Chúc A3S và tất cả một ngày vui vẻ

    • XeOm đã nói

      XO cũng chúc bác một ngày nắng đẹp.

      • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

        Chúc bác hôm nay kiếm được mớ tiền ở hồ “nhiều ngón” hay ở công viên Quách Thị Trang

  108. nthuydu đã nói

    tem k

    Editor: Chúc mừng bác nthuydu, đã nhanh tay lấy được Tem hôm nay! Chào mừng tất cả các bác trong Hội tem: thaygiaolang, tiensigiay, Trần Sỹ Vinh, thanh, Xe Om, LTDA, olala…Không biết có còn sót ai không? Các bác cứ tự nhiên còm, tôi sẽ trở lại trong giây lát!

    • XeOm đã nói

      Tem rồi
      :)

    • LTDA đã nói

      Chúc mừng bác nthuydu!
      Bửa ni ABS không có ĐÔI LỜI chi nữa hè?!

      Editor: ABS đã gục ngủ….bên bàn phím rồi. :-)

      • nthuydu đã nói

        cam on bac , chay het ca hoi , chuc ca nha ngay chu nhat tuan hanh trong yen lang ( tua nhu cac giao dan thap nen nguyen cau ), roi ngay moi se den voi Vietnam

    • tiến sĩ giấy đã nói

      Chào các bác,
      Không thấy hô hào “tụ tập đông người” hè?
      Sáng mai em vẫn đi ra tượng đài Lý Thái Tổ dù chỉ một minh.
      (Chúc mừng bác Nthuydu đã bóc tem ABS)

      • tiến sĩ giấy đã nói

        vể đi! ABS ngủ rồi nên không xét duyệt nữa :(

        Editor: Có editor đây bác, mà cũng đang ngủ gục nên…hơi chậm :-) Nãy giờ bác ở đâu, hay hôm nay bác nhường tem cho Nthuydu?

    • thủy tinh vỡ đã nói

      Chúc mừng bác Nthuydu!
      Chúc cho ngày mới thắng lợi!

      Editor: Rõ ràng là bác đang chơi bài ngó lơ em rồi!

      Editor: Xó rì bác, giờ mới thấy bác xuất hiện, nãy giờ chắc làm hỏng cả phím F5 rồi? :-)

    • Hoa Thiên Lý đã nói

      Chào anh Ba và cả làng. chúc mừng bác Ngthuydu đoạt TEM! Tôi mấy hôm mệt tham gia thất thường nhưng vẫn giữ quyết tâm nhích dần đến Tem đấy! Tôi tin vào các chuẩn mực kỹ thuật của cuộc đua vì chắc chắn anh Ba không thể thay đổi các thông số thời gian mạng ghi mặc định trên các còm, nghĩa là không cơ cấu được!

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.