Tin thứ Sáu, 19-08-2011
Posted by basamnews on 19/08/2011
Đôi lời: Thật tuyệt vời, khi lần đầu tiên cả nước đã được biết tới một hiện tượng tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử nước Việt Nam…dân chủ: 10 cuộc biểu tình chống bành trướng Trung Quốc – người “bạn 16 chữ vàng”, “4 tốt” của Việt Nam – diễn ra ngay tại Thủ đô Hà Nội.
Từ hàng chục tờ báo điện tử và hy vọng cũng sẽ có nhiều tờ báo giấy nữa, cho đến Đài truyền hình Việt Nam, hàng chục triệu người dân không có điều kiện tiếp cận tin tức trên mạng, sẽ rất bất ngờ khi được biết điều này. Ảnh hưởng ngấm ngầm, dài lâu sẽ là không thể đo đếm hết.
Trong đầu họ sẽ là những dấu hỏi, tại sao có được những cuộc biểu tình đó, tại sao tới giờ ta mới được biết, diễn biến những cuộc biểu tình đó ra sao; để giải đáp, họ sẽ phải tìm kiếm thông tin bằng nhiều cách; và quan trọng nhất là một ý niệm mới: ĐƯỢC PHÉP BIỂU TÌNH, ít ra là chống Trung Quốc gây hấn và không bị “các thế lực chống đối” xúi dục.
Sẽ có những phản ứng chính thức từ những người biểu tình, các nhân sĩ trí thức, cán bộ đảng viên … đối với bản thông báo. Sẽ có những câu trả lời giải đáp về một văn bản không số, không chữ ký. Các cơ quan báo chí đã “trót” đăng thông báo đó, không dễ im lặng với những diễn biến tiếp theo.
Chưa đầy một ngày qua mà đã có nhiều bài viết phê phán bản thông báo của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, trên bản tin của YahooNews có tới hơn 2.000 phản hồi, trên BS hơn 650, tuyệt đại đa số là phản đối, chưa kể nhiều ý kiến quá gay gắt buộc phải xóa bỏ. Nhưng riêng BS thì lại muốn cảm ơn những người đã góp phần vào sự có mặt của bản thông báo đó.
Không có cú đạp mặt (hay đập mặt) của viên Đại úy Minh với anh Nguyễn Trí Đức, thì liệu có tuyên bố của Tướng Nhanh “không có chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”? Không có bản Thông báo ngày 18 tháng 8, thì chắc chắn còn lâu dân Việt mới được biết xứ ta cũng đang học theo tụi “tư bản giãy chết”: biểu tình.
Một món quà chào mừng ngày Cách mạng Tháng 8, đến rất đúng lúc, đón chào tin “Đất nước lại đứng lên”.
Tinh thần ngày Cách mạng Tháng 8 bất diệt!
Tin thứ Sáu, 19-08-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Audio phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa: Quan hệ Trung Cộng – CSVN (SBS): 
- Giới chức cấp cao TQ kêu gọi hợp tác giữa các tờ báo Việt-Trung (VOA). – Senior CPC official calls for cooperation between Chinese, Vietnamese newspapers (Xinhua). “I hope the People’s Daily and Nhan Dan will consolidate exchanges and deepen their cooperation through various means in order to continue making their due contributions to boosting the China-Vietnam traditional friendship and safeguarding the cooperation between the two parties, the two nations and the people of the two countries.” Lưu Vân Sơn, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc nói: “Tôi hy vọng Nhân dân Nhật báo và báo Nhân Dân sẽ thống nhất các trao đổi và hợp tác sâu sắc hơn thông qua các phương tiện khác nhau để tiếp tục thực hiện những đóng góp xứng đáng, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống Trung – Việt và bảo vệ sự hợp tác giữa hai đảng, hai quốc gia và nhân dân hai nước“.
- Nguyễn Ngọc Già – Từ thông báo cấm biểu tình nghĩ về những điều khác – (CHHV). - Thành phố Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt biểu tình, tuần hành tự phát – (RFI). - Giới chức Hà Nội yêu cầu ‘ngừng biểu tình’ – (BBC). - Hà Nội ra lệnh cấm biểu tình – (RFA). - Khó có luật biểu tình trước năm 2014 – (RFA). - Việt Nam ra tối hậu thư cho người biểu tình chống Trung Quốc – (VOA). – Hà Nội chính thức tuyên chiến với biểu tình chống Trung Quốc – (Người Việt). “Điều đáng ngạc nhiên, trong suốt 10 lần biểu tình vừa qua, hầu như báo chí nhà nước không hề đăng tải tin tức, hình ảnh,…nhưng thông báo cấm biểu tình thì lại được báo chí nhà nước nhanh chóng loan tin”.
- Đại Vệ Chí Dị — (Người Buôn Gió). “Mọi người lại xem, thì ra đó là bản thông cáo cấm bà con nhân dân tụ tập bàn chuyện yêu nước. Văn bản nói rằng giờ có nhiều thế lực thù địch đang lợi dụng chuyện yêu nước để gây bất ổn trong xã hội, vì thế những kẻ nào tụ tập bàn chuyện yêu nước, thể hiện nhiệt huyết yêu nước sẽ bị xử lý nghiêm khắc”.
- Tin từ blogger Mẹ Nấm, tại Hà Nội, chiều 18-08-2011, đang có diễn tập trấn áp: “Dọc đường Thụy Khuê có 2 chốt chặn. Họ bắt người không đội mũ bảo hiểm, dàn quân khắp các ngã ở hai ngã tư đó, dùng bộ đàm liên lạc. Không cần biết luật là gì, thường phục ko cần xuất trình thẻ, ra lệnh dừng xe, hỏi giấy tờ, ai chống đối đánh luôn, rồi quặt tay, dùng còng số 8, áp tải như tội phạm nguy hiểm quẳng lên thùng xe”.
- MUỐN HIỂU CHO ĐÚNG CŨNG KHÓ (Mẹ Nấm). “Và khỏi bàn thêm về cái quyết định của UBNDTP Hà Nội nữa, nghĩa là có biểu tình vì chủ quyền biển đảo, xuất phát từ lòng yêu nước thì cũng bị cấm. Và việc cấm lại vin vào do các thế lực thù địch dễn biến hòa bình. Hay là nên hiểu, các thế lực thù địch ‘xúi’ dân biểu tình vì chủ quyền biển đảo?”
- VIỆC CƯỠNG CHẾ GIẢI TÁN BIỂU TÌNH LÀ KHÔNG CÓ CƠ SỞ PHÁP LÝ — (Nguyễn Xuân Diện). “Việc Công an Hà Nội áp dụng Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ để yêu cầu người biểu tình giải tán và cưỡng chế giải tán người biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông là vi phạm Hiến pháp…” – UBND TP Hà Nội đã Vi Hiến và Vô Lương Tâm ! — (Dân Làm Báo). – Người yêu nước ở Sài Gòn gửi anh Nhanh: Mong anh đừng là tay sai của Duch thứ hai ! – (Dân Làm Báo).
- Đơn tố cáo (Phạm Văn Điệp). “Thành phố khuyến khích mọi công dân bằng những hoạt động thiết thực trong khuôn khổ tổ chức và pháp luật, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, biên cương của Tổ quốc. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người tiếp tục bày tỏ lòng yêu nước, đả đảo Trung Quốc xâm lược ở bất cứ chỗ nào, miễn sao không động thủ tay chân, gây thương tích cho người khác”.
- Còn đây là báo nước ngoài – Hà Nội cảnh báo những người biểu tình chống Trung Quốc dừng lại: Hanoi warns anti-China protesters to stop (AFP). – Vietnam halts anti-China protests (BBC News). – Hanoi Officials Order Halt to Weekly Anti-China Protests (VOA). – Hanoi calls time on anti-China protests (Reuters). – Vietnamese authorities to stop anti-China protests (eTaiwan)
- CẨM NANG ĐỐI DIỆN VỚI CÔNG AN 1: audio đối chất của blogger Bùi Hằng (TTXVA). “Bức xúc… Nhà nước không có biện pháp gì để bảo vệ…Tôi thấy việc làm của nhà nước như thế là không thể hiện trách nhiệm với dân Nhà nước chúng tôi rất tôn trọng… đặt lòng tin vào nhà nước và chính quyền, thì ít nhất chúng tôi phải nhìn thấy cái niềm tin của chúng tôi được đáp lại như thế nào…“
- VN: 4 nhân vật tranh đấu cho quyền đất đai trở lại tòa án để chống án – (VOA). - Hai bị cáo vụ Bến Tre được giảm án – (BBC). - Y án bà Trần Thị Thúy 8 năm tù giam – (RFA). - Xử phúc thẩm 4 dân oan tội “âm mưu lật đổ chính quyền” – (RFA). – Vì sao LS Huỳnh Văn Đông bị xóa tên? – (RFA). - Human Rights Watch đòi Việt Nam thả những người đấu tranh cho quyền lợi người dân – (RFI). - Còn đây là tin từ báo chí trong nước: Nhóm hoạt động lật đổ chính quyền hầu tòa (NLĐ). Trong bản tin có đoạn “Theo TTXVN, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định …” Vậy thì toàn bộ nội dung là dựa vào TTXVN?
- Tội ‘lật đổ’ cho một trong số 10 người bị bắt – (BBC). “Ra ngoài kia thì họ không tiếp…lúc tôi đưa đơn lên cho mấy người công an, mấy ông ấy nhìn xong rồi một hai nói không biết và đuổi tôi về, bảo tôi về Xã mà hỏi. Tôi bảo ‘về xã Xã bảo ra Bộ, ra bộ Bộ bảo về Xã thì tôi biết đi đâu. Lên trời mà tìm à?“.
- Một tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ, đòi chuộc hơn 6.000 USD (SGTT). Lại một phép thử cho sự kiên nhẫn của dân Việt, ngay sau cái Thông báo cấm biểu tình yêu nước. – Một tàu đánh cá cùng 5 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ – (Cu làng cát). – Xin đưa những tin loại nầy vô mục Chính trị: Quảng Ngãi ra mắt HTX đánh bắt xa bờ đầu tiên (TTXVN). Nhưng chỉ tiếc là những dòng này lại bị xếp vô cuối bài viết ” … góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới”.
- Indonesia, Việt Nam sắp tuần tra chung Biển Đông (TTXVN). – Khi ASEAN khó xử với Trung Quốc (VNN). – Trung Quốc diễn tập tấn công tên lửa .
- Có phải đi lang thang là bị tập trung? (PLTP). Rất có thể, nhất là đi quanh Hồ Gươm. Hề hề! – Vụ đi đêm bị bắt vào TTHT xã hội: Công an phường phải xin lỗi.
- Vụ lãnh đạo DN Nhà nước thưởng tiền tỉ: Nhiều cơ quan vào cuộc (SGTT).
- Trung Quốc trải thảm đỏ đón Phó Tổng Thống Hoa Kỳ – (VOA). - Phó Tổng thống Mỹ, Phó chủ tịch Trung Quốc hội đàm ở Bắc Kinh – (VOA). - Phó tổng thống Mỹ kêu gọi cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc – (RFI). - Hoa Kỳ dấn thân mạnh hơn tại châu Á vì quyền lợi chiến lược lâu dài – (RFI). – Theme of China-US relations: win-win cooperation (People Daily). - Quan hệ Mỹ-Trung : Xung đột Internet có thể dẫn đến một cuộc chiến thật sự – (RFI).
<- Ngày đầu trong chuyến thăm TQ của phó Tổng thống Mỹ, Joe Biden, Biden nói quan hệ đối tác Mỹ – Trung quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu: Day 1: Biden says US-China partnership critical to global economy (LA Times). – Trust still seen as issue in China-US relations (China Daily). – China paper urges US to act on debt worries (Reuters India). – China, US underline cooperation, trust remains key (Xinhua).- Biden visit aims to assure China on US economy (Financial Times). – A Bid to Boost U.S.- China Relations (CFR). – Biden Hits Beijing (WSJ).
- Tổng thống Philippines Aquino thăm Trung Quốc ngày 30 tháng 8: Aquino opens China visit Aug. 30 (Malaya). – Philippine president to make 5-day visit to China (eTaiwan News). – Philippine leader to visit China (AFP). – Economic issues up in China visit: DFA (Business World). – Fighting for Spratlys, giving up Mindanao? (Today Online).
- South China Sea Dispute Has No Impact On PBGEC (Bernama). – Disputes won’t impede PBG economic co-op (China Daily). – China’s plans to shield Mideast oil routes (UPI).
- Tiết lộ mới về âm mưu đảo chính 1991 – (BBC). “Âm mưu đảo chính tháng Tám 1991 ở Moscow không phải bỗng dưng mà có. Vào lúc đầu năm, quân đội Liên Xô đã xông vào tòa nhà quốc hội Lithuania, với ý định tái kiểm soát nước cộng hòa ly khai. Chắc chắn đó là lệnh từ Moscow. Nhưng điều kém rõ ràng hơn là Tổng thống Gorbachev có dính líu đến mức độ nào“.=>
- THƯ GỬI CHỊ BA SƯƠNG — (Nguyễn Xuân Diện).
- Thoát Trung là thoát cái gì? (Hiệu Minh). Bài này phản biện lại bài viết Thoát Trung Luận của TS Giáp Văn Dương.
- Bộ trưởng Bộ Công an gặp mặt báo chí (DV). Không nghe có bao nhiêu báo dự, không thấy đại diện các báo nói năng gì? Tin tức chi thiệt kỳ.
- CHIẾN TRANH ÐỪNG QUAY LẠI! (NCTG).
- “CHÚNG TÔI MAY MẮN VÌ CÓ NHÂN DÂN RẤT TỐT” (NCTG).
- Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ? (ĐV).
11h00′:
- He he! Kung fu basketball: Trận bóng rổ Mỹ-Trung Quốc biến thành hỗn loạn (VOA). “Cuộc tranh tài bóng rổ thiện chí giữa một câu lạc bộ bóng rổ Trung Quốc và đội thuộc trường đại học Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã trở nên hỗn loạn khi cầu thủ của cả hai đội đấm đá nhau và khán giả thì ném những chai đầy nước vào đội Mỹ, buộc họ ngưng đấu và rút lui vào phòng thay quần áo.” China-US basketball “friendly” erupts into brawl. (Reuters) – Video hỗn loạn trên sân bóng rổ (AP/ Youtube). – Video: Brawl breaks out at US-China ‘goodwill’ basketball game (Los Angeles Times).
12h40′:
- Trung Quốc tăng cường tập trận đối đầu ba chiều (New Vina). – Chuyên gia quân sự Hàn Quốc “dạy” cách hạ gục tàu sân bay Thi Lang (PNT).
- Cụm từ này không phải của nhân dân (boxit). “TA và TQ cần hòa bình, hữu nghị, HỢP TÁC – ĐOÀN KẾT – ĐỂ HAI DÂN TỘC CÙNG TIẾN LÊN CNXH”.
- Chán quá mà phải nói (Quê Choa). “Lãnh đạo phải có tầm cao hơn thì hãy làm lãnh đạo, Khi đã ban ra điều gì thì phải lường trước nó thuyết phục được đa số nhân dân, không thì thôi vì như thế ăn chẳng bõ ỉa, tiếng xấu để đời”.
- PHƯƠNG BÍCH THUẬT CHUYỆN TỐI QUA CÔNG AN ĐẾN NHÀ – (Nguyễn Xuân Diện)
- NGƯỜI HẢI PHÒNG NẰM LẠI NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN – (Mai Thanh Hải).
20h30′:
- Tếu! Hà Nội mở lại giải đấu vật – (Người buôn gió).”Sau 3 trận vắng bóng trên xới đấu, ngày hôm qua 18-8-2011 từ ủy ban nhân dân TPHN một bản thông báo tái đấu đã phát đi, tin này lập tức hâm nóng dư luận quan tâm. Trong thông điệp này ủy ban nhân dân thành phố HN có nhắc đến nguyên nhân họ phải đưa các đấu sĩ của mình trở lại sân đấu là vì ‘quan hệ hai nước Việt – Trung’. Đây là động lực lớn nhất để các đấu sĩ chính quyền tái đấu trở lại“.
- CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA KỲ 3: BẢN THÔNG BÁO KỲ LẠ (Nguyễn Tường Thụy). – Kiến nghị về yêu cầu ngừng biểu tình – (BBC). – Một số nhà trí thức Việt Nam phản đối lệnh cấm biểu tình chống TQ (VOA). Bài nói về bản kiến nghị này. – Giới trẻ phản ứng lệnh cấm biểu tình – (RFA).
- Đây rồi! Một bài viết phụ họa cho bản Thông báo bữa qua của UBNDTPHN: Độc lập chủ quyền và trách nhiệm công dân (KTĐT). Sau khi kể ra tràng giang đại hải công trạng của các vị lãnh đạo lên tiếng về chủ quyền biển đảo, thêm một chút về các bài viết của học giả trí thức, thì không thấy nói về vai trò của quần chúng nhân dân, mà chụp ngay cho cái mũ “dễ bị các thế lực phản động lợi dụng chính” đối với 10 cuộc biểu tình yêu nước mà trong đó sự có mặt của các nhân sĩ, trí thức là rất đáng kể, tờ báo này xứng đáng là tiếng nói của nơi phát ra bản thông báo “ẩn danh”, “ẩn số” rồi.
- Thách thức đầu tiên với tân bộ trưởng GTVT và nghe chừng ông nầy dám đương đầu? (Bút lông). ” Ngay khi mới nhậm chức, tân Bộ trưởng Đinh La Thăng nói rằng nếu có thực quyền ông sẽ lập lại trật tự trong ngành và trong “bài toán bauxite” này ông tuyên bố sẽ không có ngoại lệ.”
- 4.700 công an Hà Nội được thăng cấp – (BBC).
- Lê Đỗ Huy: Cách mạng Tháng Tám: Dân chủ, dân chủ hơn nữa! (Bee). – Cách mạng tháng Tám Việt Nam và Nga đều thất bại? – (BBC). “Điểm khác biệt lớn nhất của hai cuộc cách mạng này, đó là Cách mạng tháng Tám của Việt Nam đã đưa đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền trong khi Cách mạng dân chủ ở Liên Xô đã hạ bệ đảng Cộng sản.”
- Tại sao đa số người trẻ bị bắt gần đây đều từ Nghệ An? – (BBC). Phỏng vấn LS Lê Quốc Quân. – Tù nhân chính trị Trương Văn Sương đã bị áp tải trở lại trại giam – (RFA). Ủa, Việt Nam đâu có tù chính trị? Mời xem thêm: Đặc tả nhân quyền theo kiểu Việt Nam (phần 1); (phần 2) ; (phần 3); (phần 4); (phần 5); (phần 6).
- Gorbachev nói về đảo chính năm 1991 và nước Nga – (BBC).
- Nga khai trương Sukhoi T-50– (BBC).
- VN-Indonesia tuần tra chung ở Biển Đông – (BBC).
- ‘Công bộc của dân’ – (BBC).
- Bóng rổ Trung-Mỹ ‘phá tình hữu nghị’– (BBC).
21h00:
- ÔNG KIM QUỐC HOA (TỔNG BIÊN TẬP BÁO NGƯỜI CAO TUỔI) – ĐỘNG CƠ CHỐNG TIÊU CỰC HAY PHÁ HOẠI? (NCT).
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xài sang (PetroTimes).
- Do nhà thầu Trung Quốc, nên: Hạ tiêu chuẩn Việt Nam để sản phẩm đạt yêu cầu? – Hạ tiêu chuẩn hay bắt khắc phục nâng chất lượng? (SGTT). “Nhưng tại sao ta không bắt nhà thầu làm đúng chỉ tiêu thiết kế, tức nâng hàm lượng lên, thay vì hạ chỉ tiêu?”
KINH TẾ
- Biden: ‘Kinh tế thế giới phụ thuộc vào Mỹ và TQ’ – (BBC).
- Hoa Kỳ điều tra hã
ng đánh giá tín dụng S&P – (VOA).
<=- Mỹ: Ứng cử viên tổng thống chỉ trích Ngân Hàng Trung Ương – (VOA).
- Hoảng loạn trở lại, Phố Wall rơi thẳng đứng (VNEco).
- Doanh nghiệp FDI lấn lướt trong thủy sản (NLĐ).
- Giá xăng, dầu đua nhau “bốc hơi” mạnh (VNEco)
- Ít nhất cũng nên giảm giá dầu (TBKTSG).
- Vụ phân bón DAP không đạt chất lượng: Hạ tiêu chuẩn hay bắt khắc phục nâng chất lượng? (SGTT).
- “Dòng vốn vào vàng là dòng vốn chết” (DT).
- BUDAPEST BÁC BỎ DỰ ÁN KHAI THÁC VÀNG Ở ROMANIA (NCTG).
- Ngày mai, Chính phủ nghe tham vấn về tình hình kinh tế (PLTP).
- Bó tay với tình trạng loạn giá! (CT).
12h40′:
- Giá vàng ngày 19.8 đã lên 46,85 triệu đồng/lượng (SGTT).
- Dứt khoát với chuyện (đường sắt) cao tốc (TBKTSG).
- Cầu dài nhất thế giới của Trung Quốc có dấu hiệu không an toàn? (GDTĐ).
- Thống Nhất Âu Châu – Bằng Mọi Giá (Nguyễn Xuân Nghĩa).
20h30′:
- Sắp ra dự thảo Nghị định Tăng khả năng chống giả cho Việt Nam đồng (VTV). Nhưng không rõ mấy năm nay đã phăn ra bao nhiêu tiền giả bắt được nó phát xuất từ đâu, vì sao, đã phối hợp với “bạn” truy tận tổ chấy nó chưa, hay chính là “bạn” dung dưỡng cho trò nầy?
VĂN HÓA-THỂ THAO
- NHẠC SĨ VĂN THÀNH NHO GỬI ĐƠN KHIẾU KIỆN LÊN CHỦ TỊCH NƯỚC – (Phạm Viết Đào). – Hội đồng… “thập cẩm” (Nguyễn Hữu Quý).
- Nguyễn Phan Quế Mai đi và đến (Nguyễn Trọng Tạo).
- Luận bàn minh triết và minh triết Việt (Tia sáng).
- Phật viện Đồng Dương có thể được công nhận Di sản văn hóa thế giới (TN).
- NSƯT Trần Nhượng: Ước mơ một vai “người tốt” (TTVH). =>
- Nhạc sĩ Hoàng Trang: Tác giả ‘Không bao giờ quên anh’ qua đời ở Sài Gòn – (Người Việt). - Thêm một “ông hoàng” bolero qua đời (SGTT). – Nhạc sĩ Hoàng Trang qua đời (TT). Xin mời độc giả nghe lại ca khúc Không bao giờ quên anh.
- Phim lên sóng giờ vàng vẫn như cá nằm trên thớt (VNN).
- Phá rừng làm thủy điện, trồng cà phê, cao su, di dân loạn cào cào thì Hơn 1.500 tỷ đồng cho bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến 2020 cũng như đốt vàng mã thôi (TTVH).
- Chùa Một Cột cứ mưa là… dột (Bee). Góp ý các sư: nên chạy qua hàng xóm, Bảo tàng HCM, Ban quản lý Lăng, xin hỗ trợ ít vật liệu phế thải thanh lý mà tu bổ.
12h40′:
- Bóng đá = Quan hệ + Nhường nhịn + Xin cho!? (DT).
- Vụ “Đêm mỹ nhân”: Cục Nghệ thuật biểu diễn “tuýt còi” (NLĐ).
- CÔ ẾCH THỜI NAY – (CL&ST).
- Ra mắt tiểu thuyết “Mùa mưa ở Singapore” (Nguyễn Trọng Tạo).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Dốt Ngoại ngữ cản trở giảng viên trong nghiên cứu (NLĐ).
- Giới đại học Pháp vinh danh học giả Hoàng Xuân Hãn (DT).
- Khuyến khích sử dụng sách giáo khoa cũ (SGGP).
- Làm giả giấy báo điểm thi thu lợi hàng trăm triệu (Bee).
- Vụ lùm xùm tại Trường Kỳ Đồng: Hiệu trưởng cũ vẫn chưa bàn giao (TT).
- Giáo viên “đuối” vì bệnh tay chân miệng (DT).
12h40′:
- GS Ngô Bảo Châu phỏng vấn Chủ tịch HĐQT Tinh Vân (Bee).
- Cậu học trò bán báo đậu 3 trường đại học (VNE).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Việt Nam nghiên cứ
u về địa điểm xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên – (VOA).
<=- Nói không với thủy điện Đồng Nai 6 và 6A (SGTT).
- Sông Đồng Nai đủ sức chịu bao nhiêu thủy điện? (TT).
- Phú Yên: Vội vàng thanh lý động vật hoang dã (PLTP).
- Ống ngầm “bí mật” ở nhà máy của Công ty Thái Tuấn (PLTP).
- Xới tung rừng tìm thảo dược (NLĐ). “Không chỉ nông – hải sản, gần đây thương lái Trung Quốc còn đẩy mạnh thu mua nhiều loại thảo dược tại Việt Nam, tạo ra cơn sốt săn lùng khiến nhiều khu rừng tan hoang”.
- Làng ung thư bên bãi rác (NLĐ).
- Hàng rong trên đại lộ lớn nhất Việt Nam (NS).
12h40′:
- Thua bạc bên Campuchia 6 con bạc bị cắt tai, chặt tay (DV).
- Giảm tải nhiều bài học trong sách giáo khoa (VH).
QUỐC TẾ
- Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp phiên đặc biệt về tình hình Syria – (RFI). - Phe nổi dậy Libya mở rộng mặt trận để làm suy yếu chế độ Kadhafi – (RFI). - Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới kêu gọi Tổng thống Syria từ chức – (VOA). - Obama đích thân yêu cầu Tổng thống Syria từ chức (TTXVN).
- Tổng thư ký LHQ bàng hoàng về việc Syria sử dụng vũ lực thái quá – (VOA). - Lực lượng Syria mở thêm các vụ đột kích mới – (VOA). - Số người chết tăng vào lúc lực lượng Syria tấn công thành phố cảng – (VOA). - Mỹ: Cuộc trấn áp giới bất đồng ở Syria là ‘khủng khiếp’ và ‘kinh tởm’ – (VOA).
- “Gaddafi sẵn sàng chuyển giao quyền lực và ra đi” (TTXVN). - Phe nổi dậy Libya tuyên bố kiểm soát cơ sở lọc dầu Zawiya – (VOA). - Giới chức quốc phòng Mỹ: Tương lai ông Gadhafi không mấy sáng sủa – (VOA). – Phe nổi dậy Libya cố giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược – (VOA).
- TT Obama đi nghỉ dưỡng sau chuyến du hành miền trung tây Hoa Kỳ – (VOA).
- Đức Giáo Hoàng đến Tây Ban Nha tham gia Ngày Giới trẻ Thế giới tại Madrid – (RFI). - Biểu tình trước chuyến đi của Giáo hoàng – (BBC). - Đức Giáo Hoàng thăm Tây Ban Nha giữa lúc xảy các cuộc biểu tình – (VOA). =>
- Người Ấn Độ rầm rộ xuống đường phản đối tệ nạn tham nhũng tràn lan – (RFI). - Nhà tranh đấu Ấn Độ ra tù để tuyệt thực – (BBC). - Nhà hoạt động chống tham nhũng Ấn Độ sẽ tuyệt thực vào thứ Sáu – (VOA).
- Coco Chanel có phải là gián điệp của Đức Quốc Xã? – (VOA).
- Libăng công bố bản cáo trạng trong vụ ám sát cựu thủ tướng – (VOA).
<=- Bắc Triều Tiên cử giáo sư đi đào tạo chuyên ngành tại Canada – (RFI).
- Thời kỳ mới trong quan hệ Thái Lan – Cam Bốt – (RFI).
- Bom vệ đường giết chết 21 người ở Afghanistan – (VOA).
- Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ bạo động ở Karachi – (VOA).
- Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác (NLĐ).
- ‘Bị đuổi việc vì lấy vợ Trung Quốc’ – (BBC).
- Myanmar mời các nhóm vũ trang tổ chức hòa đàm (TTXVN).
- Dân số thế giới sẽ đạt 7 tỷ trong năm nay – (RFI).
12h40′:
- Quân nổi dậy Libya tuyên bố chiếm cơ sở lọc dầu (HNM).
- Netanyahu: Tấn công Israel là vi phạm chủ quyền (TTXVN).
- Mỹ viện trợ khẩn cấp 900 nghìn USD cho Triều Tiên (LĐ).
20h30′:
- Hội đồng Anh ở Kabul bị tấn công – (BBC).
- Phái đoàn nhân đạo LHQ sẽ đến Syria – (BBC).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 18/08/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 18/08/2011.
* RFA: + Sáng 18-08-2011
* RFI: 18-08-2011






Dỡn đã nói
Lê Văn Trinh – Nhà Nước Việt Nam cấm nhân dân chống Trung Quốc xâm lấn là SAI!
Ý kiến của một Thành viên Trung ương Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ về việc nhà nước Việt Nam cấm nhân dân biểu tình phản đối Trung Quốc bành trướng.
http://danluan.org/node/9666
NGUYEN NGOC AN đã nói
* Ngay cả không cần biểu tình, vẫn có muôn ngàn hình thức để chống Tầu!
1 vài thí dụ:
1- May lá cờ Tàu (có thể thêm phần CẮT lưỡi MỤ Khang Du liếm bò), sau đó quấn quanh quần, nơi phần đít, dùng để ngồi ở bất kỳ nơi đâu.
2- Dùng giấy cứng viết các dòng chữ (có kèm mũi tên chỉ):” NƠI ĐẰNG KIA, DÀNH RIÊNG CHO CHÓ (2 chân hay 4 chân) VÀ CHINOIS (hay CHỆT)!” ;
rồi dán vào các cây gần sứ quán chệt.
3- Dán khẩu hiệu: “Xài hàng CHỆT là tiếp tay bán nước. Người Việt xài hàng Việt”
……
@ Quá nhiều cách để chống chệt, chỉ cần suy nghĩ 1 chút là được!
TungDao đã nói
Nhận thức là một quá trình. Câu nói trên là của Trí Đức nói với Anh J.B Nguyễn hữu Vinh.
Thực ra câu nói đầy đủ : nhận thức là quá trình biện chứng của sự phản ánh thế giới khách quan trong ý thức con người.
Một câu nói nghe dễ nhưng quá khó cho cái nhận thức ngay cả tôi, một người tự cho mình có chút hiểu biết.
Về Thông báo (TB) của UBND thành phố Hà Nội là một TB vi phạm pháp luật, không có giá trị pháp lý.
Hiện chỉ có báo Hà nội mới online đăng toàn văn, các báo khác trích dẫn kèm theo TB với phụ đề nhằm năng cao tính pháp lý của TB.
Ngoài tính pháp lý và vi phạm pháp luật như còm trước của tôi. Theo nhiều ý kiến dư luận cho rằng TB không có chữ ký và chức danh người đại diện UBND Hà nội ký như một điều kiện pháp lý TB vô hiệu. Theo tôi có 2 lý do vì sao không có chữ ký của người đại diện :
1/Thông báo để thông báo cho nhân dân trong thẩm quyền ra thông báo không cần chữ ký của người đại diện.
2/Người đại diện nhận thức một vấn đề rất hệ trọng : người nào ký nó chính là kẻ bán nước, kẻ vọng nô.
Lịch sử sẽ nguyền rủa không phải đời này mà cả đời con, cháu, chít…Và điều quan trọng nữa, với tình thế hiện nay chiếc ghế của người ký cũng sẽ theo hướng gió đổi chiều.
Tại sao chủ tịch UBND thành phố không ra Quyết định hoặc Chỉ thị cho chính ngôn và dũng cảm hành động. Không ai ngu trong lúc này. Chính quyền đang lúng túng trong việc xử lý cái “sai” của tướng Nhanh vì cho rằng “hành vi biểu tình chống TQ là yêu nước”. Công an làm “sai” trong đó có thường vụ HN giờ chính quyền lãnh đủ. Quá khó.
Đúng là nhận thức là một quá trình.
kl đã nói
http://www.anninhthudo.vn/Multimedia/Media/Dem-ra-Ho-Guom-hat-Noi-vong-tay-lon/411329.antd
Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 19-08-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Sáu, 19-08-2011 Posted on Tháng Tám 19, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews on [...]
Khách đã nói
Thoát Trung là thoát cái gì? (Hiệu Minh). Bài này phản biện lại bài viết Thoát Trung Luận của TS Giáp Văn Dương.
*****************
”….Không biết khi Nhật Bản và Hàn
Quốc hoá rồng, họ có thực hiện việc bảo hộ mậu dịch, tẩy chay hàng hoá của TQ? Nước Mỹ hiện đang dùng hơn 80% hàng TQ, như thế họ có “Chẩu Trung” không?…..”——-Hàng hoá các nước -không riêng gì của TQ- được phép nhập vào Mỹ chưa bao giờ là hàng rác rưởi độc hại như VN phải nhập hàng nhái, hàng gỉa, hàng kém chất lượng của TQ. Vì vậy đây là sự so sánh khập khiểng(NV)———–
”…..Nhiều ý kiến cho rằng kinh tế TQ đang phát triển rất tốt. Vậy thì tại sao chúng ta không thể bắt chước TQ được?. Việt Nam đã và đang đi theo Trung quốc để đạt được những phát triển về kinh tế như đã thấy hiện nay……”———-Thế nào gọi là nền kinh tế phát triễn tốt? Phát triễn tốt mà sao cứ nói đến hàng ‘made in china’
nước nào cũng ngán ngẩm? Và có lẽ chỉ những nước có chế độ độc tài là có hứng thú nhập loại hàng độc hại này vì giới lãnh đạo nhận được huê hồng đáng kể mặc cho sức khỏe người dân bị tàn phá. VN theo TQ đã đạt được phát triễn được gì? VN hiện nay nợ bao nhiêu? Kim ngạch XK hàng năm là bao nhiêu? Kim ngạch NK hàng năm là bao nhiêu? Nhập siêu mỗi năm thế nào? Hiệu qủa đầu tư công ra sao? Và… Cứ tìm câu trả lời đi rồi hẵn nói VN có phát triễn hay không.(NV)———–
”…..Hãy lấy Sing là ví dụ. Sing bây giờ trực thuộc TQ, nhưng người Sing họ vẫn cho rằng họ ở một tầm vóc cao hơn dân lục địa TQ, Để vươn lên thành một trong những…..”———Singapore trực thuộc TQ là trực thuộc ra sao? Và Singapore trực thuộc TQ từ khi nào??!!! (NV)————
Và ………………
Khách đã nói
Người Trung Quốc sang Việt Nam làm…. dê?
“Cũng khó để tin người Trung Quốc sẵn sàng sang Việt Nam làm dê, để chấp nhận làm tất những thứ người Việt chê.
Năm 2009, chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ, hàng trăm công nhân Trung Quốc, tay gậy, tay đá chơi chiến thuật biển người đã đập phá, tấn công, hành hung dân bản địa ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, sau rất nhiều lần đã xử “treo” theo kiểu luật rừng những người Việt vượt rào vào khu Trung Quốc, sau rất nhiều lần gây áp lực bằng số đông với công an địa phương. Một phóng sự truyền hình của VietNamNet đã ghi lại hình ảnh công nhân Trung Quốc tấn công bất cứ nhà dân nào, bất cứ người dân nào miễn là họ nói tiếng Việt”
http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=5530
khách đã nói
“- Tại sao đa số người trẻ bị bắt gần đây đều từ Nghệ An? – (BBC)” Phong trào XVNT năm 1930 – 1931 mà tôi được học và nghiên cứu sử
khách đã nói
Báo An ninh thủ đô nói đây là đợt thăng cấp bậc hàm theo niên hạn 2011 ‘cho 4.732 cán bộ chiến sĩ’ vây riêng CA HN đã có gần 20. 000 ngàn cán bộ chiến sỹ chưa tính quân số các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Vụ, Cục, Trường, Trại … của Bộ đóng trên địa bàn HN. Số lượng CA nhiều thế dân đóng thuế không biết có đủ nuối ngành CA không ? Nhờ các nhà KT tính hộ.
Khách đã nói
Dân đang phải trả lương cho 2 người cùng 1 vị trí điều hành ,1 bên nhà nước tương ứng 1 bên Đảng.
Khách đã nói
Dân đang phải trả lương cho 2 người cùng 1 vị trí điều hành ,1 bên nhà nước tương ứng 1 bên Đảng. Xây trụ sở cũng như vậy
Khách đã nói
Kiểu này sắp tới ở Hà nội ra đường thấy toàn đại tá, thiếu tướng… anh hùng núp.
an danh tra loi đã nói
dang csvn han muon bao ve che do nen phong cap buc cho nhung ten ngoc hoac ham danh lam tay sai nho vay cac ten nay lam no tai canh nha giu gin vo con cung nhu chiec ghe cho lu thai thu yen tam hut mau nhan dan
Khách đã nói
Cuộc sống hiện nay đang có không biết bao nhiêu những hiện tượng nhức nhối kiểu như vậy.
Có người cậy mình buôn bán, lắm của nhiều tiền, hợm hĩnh, thích phô trương, sĩ diện, ăn tiêu theo lối “ném tiền qua cửa sổ”. Người ta cưới vợ cho con hoặc làm ma báo hiếu cho cha mẹ ăn uống linh đình mấy ngày.
Có người ỷ thế có nguồn cứu trợ từ nước ngoài hay có khoản hoa hồng “trời cho” nào đó, ăn chơi đập phá xả láng, lai rai nhậu nhẹt tối ngày. Qua những tiệm rượu, tiệm cà phê, có thể thấy tấp nập những người có máu “anh chị” “chịu chơi”; họ xài toàn những thứ thiệt sang, thiệt quý. Bia phải bia hộp, rượu phải rượu Tây, thuốc lá phải galăng hay ba số. Món ăn giò chả đối với họ chẳng nghĩa lý gì, xoàng họ cũng phải dùng những thứ “đặc sản” khó kiếm…
———————————————————————-
Ông tổng bí thư Trọng né tránh sự thật. Đối tượng vào nhà hàng ,bar …ăn chơi đa phần là quan lại và quý tử con quan lại. Những người làm ra tiền ko do mồ hôi.
Hum Xam đã nói
Quay cóp bài bị bắt vẫn lên chức ào ào
Đây có phải là ông từng copy bài thi tốt nghiệp bị bắt?
“Ông Đào Ngọc Dung làm Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ”:
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/35…o-quan-tu.html
Tìm ra rồi:
“Thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Đào Ngọc Dung”:
http://dantri.com.vn/c25/s20-132616/…-ngoc-dung.htm
http://dantri.com.vn/c0/s0-128837/uy…-ngoc-dung.htm
“Hôm nay, vụ việc ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, vi phạm qui chế thi tuyển sinh sau đại học, bị trừ 50% điểm thi sẽ chính thức được “thông tin” tại Hội nghị Ban thường vụ TƯ Đoàn lần 15. Vụ việc cũng sẽ được tiếp tục thông báo tới các ủy viên Ban chấp hành TƯ Đoàn tại hội nghị sau đó.
Chiều cùng ngày, ông Trần Bá Giao, Phó chánh thanh tra của Bộ GD&ĐT, cho biết, báo cáo của Bộ GD&ĐT lên các cơ quan Đảng về trường hợp ông Đào Ngọc Dung được đóng dấu mật. Do đó, không thể cung cấp cụ thể…”
——————————-
Lạ thật, quay cóp bài lại không bị đuổi khỏi trường, mà lại bị “kỷ luật Đảng”, là sao, và báo cáo lại đóng dấu “tối mật”.
Rồi lên chức ào ào, nay tới Trung Ương Đảng.
Có lẽ vì “cùng hội, cùng thuyền”, nhìn xung quanh ai cũng có bằng giả, ông này quay cóp, coi như là tốt đẹp nhất trong số các đảng viên thuộc ĐCSVN.
“Quay cóp” tức là còn có đi học, chứ cả đống người trong Trung ương Đảng, Quốc hội, có đi học ngày nào đâu mà quay với cóp.
cổ động viên HP đã nói
Cách mạng tháng Tám Việt Nam và Nga đều thất bại?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2011/08/110818_viet_russian_august_revolutions.shtml
Khách đã nói
Đang cơn bĩ cực, bị thằng hàng xóm mất dạy lấn vườn, đánh con nhà mình. Có ông chú ngày xưa kết nghĩa, già, lẩm cẩm cứ lải nhải: “Hảo lớ, hảo lớ. Để tao lo, tao lo …”
“Lo ăn chia với nó chứ lo, lo cái … éo gì”. Bực mình.
Dỡn đã nói
Hihi, ông chú nào mà điếm thế hả bác ?
NHANH nè đã nói
anh BA điểm bài này cho anh em bình chơi:
XÉT XỬ LƯU ĐỘNG THIẾU NỮ TẤN CÔNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
http://vn.news.yahoo.com/x%C3%A9t-x%E1%BB%AD-l%C6%B0u-%C4%91%E1%BB%99ng-thi%E1%BA%BFu-n%E1%BB%AF-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-040900771.html
buncuoiwa đã nói
Chính quyền Hà nội mà đưa TS CHHV ra xử lưu động thì dân tui mới tâm phuc,khẩu phục!Bằng không thì cái chính quyền này đã mất chính danh(=phản động)!
Nàng Tô Thị đã nói
Định nói CQ rất hèn khi cấm biểu tình bằng một cv không số, không dấu, không người ký; nghĩ lại hèn thì rỏ đã là bản chất của CQ này.
CQ đang sợ hãi.
Bạn đọc miền Trung đã nói
Đọc tin cũ năm 2003 nhân lúc Hà Nội cấm biểu tình phản đối Trung Quốc: Nhân dân VN mít tinh phản đối chiến tranh xâm lược Iraq
http://danluan.org/node/9655
Đoàn Văn Trọng đã nói
Xin hỏi mọi người, ngày mốt,chủ nhật (21/8/2011) người Hà Nội ta, có tiếp tục đi biểu tình, phản đối trung quốc, xâm lấn lãnh hải của VN không nhỉ ???
Chẳng lẽ, cái văn bản, không số, không có chữ ký của Chủ Tịch, PCT UBND Hà Nội, văn bản vi Hiến . . mà ta sợ sao các Bác ?
Đặng Lệ Chi đã nói
Chính trị biến hóa thành tà trị. Cầm được quyền hành, thích gì phán nấy, bất cập nhân tình.
Kinh tế thời đã đã đến hồi mạt vận. Giá vàng tăng hơn vũ bão. Tiền đồng rụng rơi.
Nồi gạo dân nghèo sắp bị vỡ.
http://tuoitre.vn/Kinh-te/451993/Gia-vang-vuot-xa-47-trieu-dong-luong.html
Thơ Lê Hoài Nguyên :
“…Ta nghe trong gió nhiều chuyện lạ
Bao nỗi oan khiên, bao sự suy đồi
Lòng dân đau thành tâm thần chính trị
Dân cô đơn tìm đến thánh thần
Lòng dân buồn lang thang
Cay đắng cười trong tiếu lâm hiện đại
Ta đã thấy rồi Đất Nước
Còn những túp lều xiêu vẹo
Những dòng sông khô héo
Những người già dắt cháu ăn xin
Đồng tiền bay như giấy vụn
Bọn cường hào như những bóng ma
Lướt trên mặt người dân
Không có cả tiếng quạ kêu nữa rồi
Quạ đi hết vì mất môi trường sinh thái…”
Khách đã nói
xxx ta bị TQ nó xỏ mũi ngòai cái công văn PVĐ kia còn có 1 vấn đề ngặt nghèo nữa đó là các chứng cứ ăn hoa hồng, hối lộ của các dự án do TQ làm tổng thầu. Chắc nó nhiều ghê gốm lắm
gfgfgfgfgfg đã nói
Đây mới là quan trọng phải học theo Tổng Bí thư đây này http://www.petrotimes.vn/thoi-luan/2011/08/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-xai-sang
Khách đã nói
Viết sai đối tượng. Thành phần ăn chơi chính là quan lại và quý tử con quan ,những kẻ hưởng bổng lộc ,tiền ko do lao động làm ra. Hay là người cùng phe giai cấp thống trị nên ông không nói thật ,viết theo đúng lề phải?
minhnhi đã nói
Một tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ, đòi chuộc hơn 6.000 USD (SGTT). Xin bà con ngư dân liên hệ UBND tp Hà Nội để nhận tiền bồi thường (Gặp đ/c Thảo)
buncuoiwa đã nói
Bạn Thảo mới chỉ thường,thường bậc trung mà thôi!Ít ra bà con ngư dân phải găp anh Phó Sinh Hùng thì mới “duyệt” được!
nguyen hung đã nói
“Xét xử lưu động thiếu nữ tấn công cảnh sát giao thông”
http://vn.news.yahoo.com/x%C3%A9t-x%E1%BB%AD-l%C6%B0u-%C4%91%E1%BB%99ng-thi%E1%BA%BFu-n%E1%BB%AF-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-040900771.html
Hay thật,thiếu nử Phạm Thị Mỹ Linh tát CSGT thì bị xét xử lưu động công khai,nhưng dân bị công an đánh chết trong đồn công an,đại úy Minh đạp vào mặt anh Nguyễn trí Đức, v…v,thì lại không xét xử công khai hay chỉ khuyển trách nội bộ.người dân phạm tội thì nhà nước sử dụng luật pháp để nghiêm trị,còn cán bộ công quyền phạm pháp thì đóng cửa bảo nhau,lật pháp có còn là luật pháp chăng hay đã biến thành luật rừng để người nhà nước từ bẻ công làm trò ảo thuật
nguyen hung đã nói
một dấu chỉ thể hiện đây là nhà nước công an trị
“4.700 công an Hà Nội được thăng cấp”
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110818_hanoi_police.shtml
khách đã nói
Dân thường phạm luật trì bị trừng trị thích đáng , người của nhà nước phạm luật thì khiển trách vậy mà mở mồm ra là nói nhà nước vì nhân dân, xây dựng một xã hội công bằng ….toàn là những câu nói lếu láo, xảo ngôn mang trong đầu tư tưởng cục bộ , khốn nạn thế là cùng của một chế độ
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Sắp tới là đất nước công an trị mất rồi, thử tưởng tượng xem, hàng năm các trường AN,CS đào tạo tưng ấy lượt học viên(hàng nghìn đến hàng vạn), CA, CS tung ra đời, để làm gì mà nhiều thế? Có phục vụ nhân dân hay ko?. Rồi sẽ đến lúc người người là CA, nhà nhà là Công an. ghớm ghê thật, dạo này đi đâu cũng thấy công an đi bắt người ko xi-nhan( lắm cái bắt rất vô lý),.. bất kể lực lượng nào: CSCĐ, CSHS, CSGT, CA phường; dầy đặcLLAN, CS trên mọi tuyến phố ngõ ngách (nhiều đến phát hoa cả mắt). Giá như số lượng người này cho ra bảo vệ biển-đảo-ngư dân thì tốt biết mấy, đỡ vô công rồi nghề đi “hành” bà con nhân dân
TungDao đã nói
Thông báo là một văn bản hành chính thông thường trong hoạt động quản lý nhà nước như công bố hoặc thông báo về một chủ trương của Nhà nước với tổ chức hay công dân.
Nó có đặc điểm là không quy định thẩm quyền, không đưa ra các quyết định quản lý, không mang tính quy phạm pháp luật, nhưng có tính pháp lý của chủ thể ra thông báo.
Về thông báo của UBND Hà Nội về Công tác bảo đảm an ninh trật tư trên địa bàn thành phố Hà Nội thiếu tính pháp lý và vi phạm pháp luật :
1/Thiếu tính pháp lý do không có số thông báo về việc ra thông báo.
2/Vi phạm pháp luật:
Thông báo này là một văn bản hành chính thông thường chứa đựng thông tin thông báo nhưng sử dụng điều 9 của NĐ38/2005 làm điều kiện chế tài là vi phạm pháp luật.
Chỉ có văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật mới có giá trị bắt buộc thi hành, ví dụ như Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố.
Vì vậy với thông báo này, tuỳ theo cách hiểu có thể áp dụng hay không áp dụng vẫn đúng luật vì Thông báo không có tính bắt buộc.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
à, lại còn thích chơi, lập lờ đánh lận con đen thế này nữa à, giỏi lừa lọc quá
Nàng Tô Thị đã nói
Cám ơn TungDao,
… còn phải nêu rỏ thời hiệu bắt đầu hiệu lực, và phải đăng công báo trong 15 ngày.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Vụ cô gái tát CSGT: xét xử lưu động
http://www.tin247.com/xet_xu_luu_dong_thieu_nu_tan_cong_canh_sat_giao_thong-6-21814559.html
Xe Thồ đã nói
Nghĩ tới kịch bản : Trung Quốc tấn công Philipin, Mỹ ra tay, chiến trường lan rộng trên toàn bộ các đảo Trường sa. VIỆT NAM LÀM GÌ ? Lại nghĩ đến câu … ” Đưa hai dân tộc cùng tiến lên CNXH” và liên hệ đến cái văn bản cấm biểu tình chống Trung Quốc của CQ Hà Nội, tự nhiên thấy rùng mình. Không lẽ LẠI MỘT LẦN NỮA “Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”.
nguyen nguyen đã nói
Lạc quan đi bạn, lần này chắc chắn chỉ có 1 mình CTQH chúng ta đi theo mà thôi. Lần ngu trước là lần cuối, “lần cuối cùng thôi anh ơi”.
Nàng Tô Thị đã nói
Bác CT lại tiến hành đại đồng thế giới ngay thắt lưng quần, bằng chế độ sổ gạo (miền Bắc chắc gọi sổ lương thực) để được đánh Mỹ tới cuốn sổ gạo cuối cùng.
Xe Thồ đã nói
Trung Quốc gây sức ép ở biển Đông (cắt cáp …v.v), đó là kề dao vô hông Việt Nam nói: Mầy phải theo tao !
Đại diện VN sang TQ dổ dành: Cùng XHCN với nhau sao các đ/c làm thế. Đại diện TQ : Đúng, nghĩ tình hai đảng anh em, chúng tôi sẽ chia biển “Hoa nam” cho các đ/c một phần với điều kiện : Chuẩn bị vũ khí với danh nghĩa “Bảo vệ chủ quyền” và (quan trọng) là xóa tư tưởng chống Trung Quốc trong nhân dân (VN đang “quyết liệt”). Chúng tôi sẽ “thu hồi” biển của chúng ta bằng vũ lực, đế quốc Mỹ sẽ can thiệp giúp đồng minh của chúng. Các đ/c phải có trách nhiệm “giai cấp” cùng gánh vác, chúng ta cùng chia thắng lợi (Chuyến đi bí ẩn của HXS).
Đại điện VN hồ hởi trở về … Tuyên bố bảo vệ chủ quyền lãnh thổ (với ai xâm lược ? có trời mới biết) và … cấm chống TQ !
“Đế quốc” ngửi được thoang thoảng, liền cho quan chức VN ra xem tàu sân bay : Đấy ! cứ xơi đi ! hồi xưa tao sai tao phải rút. Bây giờ đừng nghĩ “Đánh cho Mỹ cút” nữa nhé ! nói nhỏ thôi : ĐỪNG CHẾT CHO TÀU CỘNG mà uổng phí một dân tộc chúng tôi cảm mến.
Thành Ca đã nói
Tôi cũng lo như vậy bác ạ. Nói thật thì Mỹ hay ai thì họ cũng phải vì quyền lợi của họ. Mỹ cần gì trong cuộc chiến ở Biển Đông?. TL:
1. Mỹ cần kiềm chế TQ, duy trì vai trò bá chủ và bảo vệ đồng minh (Nhật, Hàn, Phi, Malai, Indo), trong đó có vai trò bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế;
2. Mỹ muốn TQ sa lầy trong cuộc chiến, khu vực bị bất ổn để Mỹ thu hút các nguồn lực về mình nhằm phục hồi nhanh nền kinh tế đang bị suy thoát.
3. Nếu tranh thủ được nguồn cung dầu mỏ thì càng tốt (lưu ý: Mỹ sẽ mua hoặc hợp tác khai thác chứ Mỹ không xâm lược).
Vậy vai trò của VN là gì?. TL:
1. Phòng tuyến đầu để Mỹ ngăn TQ.
2. Có thể tranh thủ được nguồn cung dầu mỏ và nơi bán vũ khí.
Nếu VN kiên quyết bám TQ để “tiến lên XHCN” thì đồng nghĩa với việc VN không thể là đồng minh của Mỹ. Khi đó Mỹ sẽ chơi “đu dây” giữa VN và TQ, TQ sẽ lựa thời cơ chiếm dần VN (trước mắt là Trường Sa), đến 1 lúc VN không chịu được nữa thì chiến tranh xẩy ra (thậm chí có thể Mỹ sẽ ngấm ngầm thúc đẩy chiến tranh). Sau khi chiến tranh TQ-VN xẩy ra, Mỹ và đồng minh sẽ giúp VN nhưng không giúp để thắng mà chỉ giúp để cầm cự, đưa TQ vào thế sa lầy theo đúng ý Mỹ. VN khi đó trở thành bãi chiến trường, nhân dân VN sẽ tiếp tục đổ máu thành sông.
Như vậy, chỉ còn cách duy nhất là thoát khỏi vòng kiềm tỏa của TQ và đồng minh với Mỹ, nhân dân VN mới tránh khỏi thương đau. Tuy nhiên muốn đồng minh với Mỹ thì phải thay đổi thể chế, phải chân thành và phải chia sẻ nguồn tài nguyên (vì thực chất VN cũng chẳng thể tự khai thác kể cả không có tranh chấp).
Nhưng, than ôi….. loài bò cũng còn biết tránh bụi dậm, vậy mà “đỉnh cao trí tuệ” cứ rúc vào lấy được.
Quyenduocnoi đã nói
ABS :”Nhưng riêng BS thì lại muốn cảm ơn những người đã góp phần vào sự có mặt của bản thông báo đó.”
Em nhất trí với ABS nên em muôn ngàn lần “đội ơn” UBND TPHN. Nhờ có công đức của UBND mà các tờ báo quốc doanh đã loan tin nầy. Ví dụ điển hình :
UBND TP Hà Nội yêu cầu “chấm dứt biểu tình tự phát” ( Thanh niên 19/8 ).
Đúng như nhận định của anh BS, thế là nhân dân cả nước đã biết chuyện đại sự có biểu tình chống TQ tại thủ đô HN ( chứ không phải chỉ có nhân dân trên mạng biết . Hi hi! Thế là lộ “BEM” rồi ). Dấu cái đầu, lòi cái …đầu !
trananh đã nói
Việc cấm biểu tình có khi lại là chất kích thích để các bạn gia tăng biểu tình,đây có thể gọi là mưu kế.
Lantien đã nói
Cái thông báo yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát là 1 sự coi thường lòng yêu nước thương nòi của nhân sĩ trí thức và nhân dân cả nước ; là 1 sự vu khống tồi tệ những người đi biểu tình của chính quyền Hà nội ; và là bằng chứng cụ thể cho nhận định rằng chính quyền Hà nội nói 1 đường làm 1 nẻo. Làm thế ai còn tin vào nhà nước +đảng nữa. Chỉ tổ lợi cho tàu khựa thôi. Hay là các ngài đã theo tàu lạ về chầu thiên triều rồi ?
Khách đã nói
chính quyền Hà nội nói 1 đường làm 1 nẻo. Làm thế ai còn tin vào nhà nước +đảng nữa.
—————————————————————————————————————-
Hôm nay anh mới biết à? Nói 1 đàng làm 1 nẻo là sách lược lâu nay rồi còn gì.
Lantien đã nói
Dạ thưa em biết lâu rồi
Chỉ còm như vậy thôi mà còn khối người nạt nộ em đó bác Khách ơi.
Theo bác, các ngài ấy đã theo tàu lạ về chầu thiên triều chưa ?
Hihii
Nàng Tô Thị đã nói
Nhân còm của bạn Lantien làm tôi nhớ và đau xót cho họ Hồ của vị vua có tinh thần cải cách và chấn hưng văn hóa dân tộc Hồ Quý Ly.
Trên thế giới, các việc bàn thảo hệ trọng giữa các quốc gia đều chọn lựa địa điểm và thành phần tham dự hết sức nghiêm ngặt.
Sứ thần của ta thì Hồ Xuân Sơn, Hồ Quốc Việt, chưa mở miệng nói kết cục đã biết trước.
Dấm dúi đã 7 vòng vẫn bí mật thông tin, hẵn là những thông tin đó rất đổi xấu hổ cần phải che dấu.
Đăng Quang. đã nói
CHÍNH HỌ ĐANG TIẾN NHANH,TIẾN MẠNH,
TIẾN VỮNG CHẮC VÀ TOÀN DIỆN TRÊN
CON ĐƯỜNG PHẢN BỘI TỔ QUỐC!
[...]
TỔ QUỐC VIỆT NAM CỦA DÂN TỘC VIỆT
NAM ANH HÙNG,BẤT KHUẤT MUÔN NĂM!
Đăng Quang. đã nói
Biết trang ABS 4 năm,hôm nay lần đầu tiên được anh Ba biên tập,bỏ đi tới 9/10
phần comment của mình!Lúc”có điều kiện”thì bù lại chỗ đó cho tui đó nha!
BS: Ha ha!
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
gì mà lại cắt cúp đến 4/3, hi hi nhầm 3/4
Hà Nội Cũ đã nói
Tò mò quá, Đăng Quang viết gì vậy?
Mọi khi ĐQ vẫn được Basam ưu ái cơ mà?
Khách đã nói
CHÍNH HỌ ĐANG TIẾN NHANH,TIẾN MẠNH,
TIẾN VỮNG CHẮC VÀ TOÀN DIỆN TRÊN
CON ĐƯỜNG sáp nhập Đại Hán !
[...]
tiến sĩ giấy đã nói
ABS ui,
Đồng chí đánh máy của anh cứ thích gõ sai tên của một người mà cả nước ai cũng biết. Đó là một điều xúc phạm! Anh hãy hình dung nếu trang BaSam viết tên bác Hồ Chí Minh thành Hồ Chí Meo thì sẽ bị ném đá và không chừng ra tòa ngay lập tức?
Trong những dòng chót của “đôi lời” ngày thứ sáu 19/08/2011 tên Nguyễn Chí Đức đã gõ thành Nguyễn Trí Đức. Yêu cầu sửa lại và hãy cho đ/c đánh máy về đuổi gà cho vợ (đây không phải là lần đầu.)
Khách đã nói
Xem ảnh tay Tàu đạp vào mặt cầu thủ người Mỹ mà thấy tởm quá. Không biết thằng này có họ hàng gì với Đại úy Minh hay không?
Xô xát giữa đấu thủ 2 đội bóng rổ Mỹ và Trung Quốc
http://www.voanews.com/vietnamese/news/china-us-basketball-8-18-11-128037788.html
Khách đã nói
- VIỆC CƯỠNG CHẾ GIẢI TÁN BIỂU TÌNH LÀ KHÔNG CÓ CƠ SỞ PHÁP LÝ — (Nguyễn Xuân Diện). “Việc Công an Hà Nội áp dụng Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ để yêu cầu người biểu tình giải tán và cưỡng chế giải tán người biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông là vi phạm Hiến pháp…”
Em Phương Nga bảo nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, vậy không thể có chuyện CAHN ra quyết định vi hiến được, và giả sử như có sự vi hiến sẽ có tòa hiến pháp phân xử. Các bác không nên mắc mưu Việt Tân phản đối quyết định hợp pháp của CAHN.
Hoàng Hà đã nói
Gửi ông Nghị và Ông Thảo cùng các ông khác!
HÀ NỘI KHÔNG PHẢI LÀ GÓC SÂN, MẢNH VƯỜN NHÀ CÁC ÔNG.
Khách đã nói
Một công văn của NN mà không có chữ ký, không số công văn, chuyện thật như bịa. Nội dung có gì ghê gớm đến nỗi không ”công bộc” nào của dân dám ký? Hay đang có màn đùn đẩy để không bị tai bay vạ gió? À ra, họ cũng biết ngán thằng dân chưa dám làm bừa. Nhưng mấy con tốt sẽ bị ”khẩu lệnh” bắt thi hành, có cớ sự gì lãnh đạo phán:” đảng lúc nào cũng sáng suốt, luôn đúng, chỉ có đảng viên làm sai”. Càng muốn tỏ rõ quyền lực, giới lãnh đạo càng để lộ sự sợ hải. Tất nhiên, để tranh thủ sự ủng hộ của khựa sẽ có vị ra mặt phát lệnh đàn áp dân chúng và đây cũng chính là lúc đảng nhận lấy bản án do toàn dân VN đồng ký tên. Đây cũng chính là lúc giới lãnh đạo có nhiều nguy cơ đối đầu với đồng bào cả nước kể cả việc có thể đối diện với Tòa án QT về tội chống lại nhân loại.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Không bán nước cho người yêu nước
xin đối
Réo Việt Nam tiếp lửa tiếng Nam
Khách đã nói
cấm mua quan đươc kẻ gét quan
hn đã nói
Giao hữu bóng rổ Trung – Mỹ biến thành ẩu đả
http://vnmedia.vn/VN/giao_huu_bong_ro_trung__my_bien_thanh_au_da_44_240315.html
Mối quan hệ Trung-Mỹ còn thế này, nên Hà Nội mới học tập để trấn áp người biểu tình.
DADA đã nói
Nước mất rồi nhà sẽ tan…!
Tại sao đã nói
Đã xử bao nhiêu người về tội chống đối nhà nước . Vậy mà không thấy người bị cáo nào khai nhận đã vận động được bao nhiêu người tham gia, tổ chức bao nhiêu cuộc vận động…
Xin đừng mang cái mũ phản động chụp lên đầu người yêu nước giám phản biện những điều làm sai của mình, những việc làm không yeu nước của mình.
Khach đã nói
Trong Tần Cối Binh Pháp có đoạn:
Đối với dân phải cương quyết khôn khéo
Đối với địch phải kính trọng lễ phép
THANHPHOHANOI . ORG đã nói
HÀ NỘI YÊU CẦU CHẤM DỨT DÙNG LƯƠNG THỰC , THỰC PHẨM .
Theo thông báo mới nhất về công tác đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn Hà Nội, UBND TP cho biết, trong những ngày qua từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn thành phố giá cả leo thang một cách bất thường ngoài tầm kiểm soát của Đảng và Nhà nước .
Những ngày đầu, các mặt hàng lương thực , thực phẩm tăng giá xuất phát theo quy luật thị trường . Những ngày gần đây, lợi dụng giá cả leo thang , các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng ăn uống , chi tiêu gây mất an ninh lương thực , vật giá leo thang dữ dội ở Thủ đô.
Những cuộc tụ tập , ăn uống mua sắm tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình , trung tâm văn hóa ẩm thực , tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực hiện an ninh lương thực quốc gia .
Một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, ngộ nhận tham gia ăn uống là thể hiện tinh thần yêu nước . Trong khi đó số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đang ráo riết lợi dụng vấn đề trên để tiến hành nâng giá các mặt hàng sinh hoạt thiết yếu , làm gia tăng lạm phát nhằm chống Đảng, Nhà nước . Âm mưu, ý đồ của các lực lượng này là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động hằn thù dân tộc chia rẽ quan hệ NHÀ NƯỚC – NHÂN DÂN, kích động, tập hợp lực lượng gây mất an ninh lương thực và ổn định lạm phát của đất nước.
Để duy trì ổn định an vật giá và lạm phát ở Thủ đô, UBND TP Hà Nội yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, ăn uống , mua sắm tự phát trên địa bàn thành phố.
UBND TP khẳng định thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là kiên quyết đấu tranh bảo vệ chỉ tiêu lạm phát , an toàn lương thực của Tổ quốc, đồng thời đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước.
UBND giao lực lượng Công an thành phố chủ trì, phối hợp với chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành, ủng hộ và tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh lương thực góp phần khống chế lạm phát .
Đối với những người cố tình không chấp hành , cố tình ăn uống trái phép luật , gây leo thang giá cả , chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự , kiềm chế lạm phát theo quy định tại điều X , Nghị định số Y năm ZZZZ của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm trật tự và xử lý theo quy định của pháp luật .
HÀ NỘI ngày … tháng … năm …
Đã đóng dấu
Chưa ký .
Cuu Chien Binh đã nói
COM CUA BAN THAT VUI . Lam phat va bieu tinh la nhung phan ung TU PHAT, TU NHIEN trong doi song xa hoi de tu dieu chinh su can bang trong qua trinh van dong phat trien xa hoi,la phan ung tu de khang, tu dieu chinh, la thuoc chua benh tot nhat cho doi song kinh te xa hoi.Chinh quyen sao lai so nhung thuoc KHANG SINH co nguon goc tu nhien nay nhi ?
THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói
Bài này theo tôi là mô tả đầy đủ về chính trị VN hiện nay
Tác giả NGUYỄN XUÂN NGHĨA chuyên gia Kinh Tế Chính Trị http://www.dainamax.org/2011/08/quan-he-trung-quoc-va-viet-nam.html
Riêng tôi là độc giả ruột của Bác này.
Vạn Xuân đã nói
Ước chi 4 vị nguyên thủ QG gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, TT Nguyễn Tấn Dũng, CTQH Nguyễn Sinh Hùng và TBT Nguyễn Phú Trọng tổ chức một cuộc diễn thuyết trước đồng bào biểu tình ngày chủ nhật này. Các vị sẽ thay nhau đối thoại với các trí thức đại diện cho đoàn biểu tình, qua đó giải thích, thuyết phục làm thế nào để từng vấn đề được sáng tỏ, xây dựng lòng tin, xóa bỏ nghi kỵ, hiểu lầm giữa nhân dân với chính quyền. Chỉ có bằng cách đó thì Đảng, NN mới tìm được tiếng nói chung và từ đó cùng nhau xây dựng một đất nước VN cường thịnh, hay chí ít là có thể lái các cuộc biểu tình theo hướng mà NN mong muốn.
Vấn đề là các vị có bản lĩnh thực hiện một việc như vậy không?
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Nói chuyện sao giống như các ứng viên tổng thống MỸ tranh cử chức tổng thống quá vậy?
Chừng nào mới đến phiên VN đây? Đó là lý do Hà Nội phải chống phản động để khỏi làm việc này.
Thanh đã nói
Các vị nguyên thủ của VN chỉ muốn làm việc dễ chứ không muốn làm việc khó, cho nên không khi nào họ chịu tổ chức đối thoại với các vị trí thức.
Lấy bạo lực chèn ép dân thì quá dễ, đối thoại tạo sự đồng thuận mới là khó.
Thành đã nói
Đợi khi đến thiên đường nhé bác!
Lê Thu đã nói
Ước gì con lạc đà chui qua được lỗ kim.
khách đã nói
PHƯƠNG BÍCH THUẬT CHUYỆN TỐI QUA CÔNG AN ĐẾN NHÀ
“TÔI ĐANG PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẤY CHỨ”
“Tôi không nhớ cụ thể cụ nói như thế nào, nhưng đại để là cụ rất uất ức về những chuyện chính quyền TQ đã làm với nước ta. Cụ nói như dân biểu tình ấy, rằng TQ là thằng hàng xóm to xác, tham lam, xấu tính. Rằng tại sao chính quyền không xúi dân đi biểu tình mà lại ngăn cản thế?”
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/phuong-bich-thuat-chuyen-toi-qua-cong.html
khách đã nói
Mỗi một động thái của chính quyền HN là một vết nhơ nhớp nhúa: Từ “2 bao cao su đã qua sử dụng” đến các cách hành xử đối với những cuộc biểu tình chống Tàu…Ngu hết biết!. Cỡ dân quèn như tui mà còn thấy nhục thì nói chi đến trí tuệ cỡ như Ngô Bảo Châu!
Hẳn phải phục vụ cho bọn người như thế này giáo sư phải xấu hổ, ê ẩm tâm can vô cùng!!!
Thần Dân Đại Việt đã nói
Trung Quốc tăng cường tập trận đối đầu ba chiều. có ghi rõ là tác chiến ở vùng biển lạ nữa chứ.
http://newvina.blogspot.com/2011/08/trung-quoc-tang-cuong-tap-tran-oi-au-ba.html
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
ĐCSVN lo sợ người yêu nước liên kết cuộc BT chống TC thành cuộc BT đòi bảo vệ “các đài báo chí mạng rác rưỡi, phản động” mà nhà nước đang tính chuyện rùng bắt và phá rối.
Sau cuộc “định hướng dư luận” thất bại của HXS mà Đại úy CA Minh là người nhận hậu quả thì nhà nước chuyển sang tấn công các “nhân sĩ trí thức rác rưỡi” như Quang A, Huệ Chi, v.v… Vì những người này là những thành phần cốt lõi kêu gọi người yêu nước đi BT tại Hà Nội. Nhà nước và ĐCSVN tin rằng không có các nhân sĩ này thì Hà Nội sẽ không BT được.
Họ muốn lợi dụng vụ án CHHV để chụp mũ các nhân sĩ trên là phản động là rác rưởi vì đại đa số các nhân sĩ này đều ký tên hay viết bài ủng hộ CHHV qua lời tuyên bố trên VTV nhân vụ CHHV. Bắt được những người này qua luật 88 hay 79 vì thông đồng với CHHV là dẹp được BT yêu nước mỗi chủ nhật.
Điều mà ĐCSVN rất sợ vì họ không biết nói sao với TC vì điều 16 chữ vàng +4 tốt theo chỉ thị của thiên triều quá đon giản mà họ làm không xong.
TungDao đã nói
Chào ngày mới đến tất cả : ABS và các bạn còm sỹ.
1/ Là câu đối, mời anh NCB xem để bình và chỉnh giúp :
Không bán nước cho người yêu nước.
Có mua quan vẫn kẻ vọng nô.
2/Về biểu tình HN :
a-Tính thời sự về nữ đại biểu Yến. Theo thông tin và tôi có trực tiếp trao đổi dạng bình loạn :
-Về LS Triển khi tham gia làm LS bảo vệ cho bà Yến cũng là lúc lộ mặt nạ vì dân.
-Có một tổng biên tập của một báo Đảng (không phải báo NCT) tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng : một ông ấy chịu mất chức hoặc bà Yến phải rời khỏi QH với ý không thể để bọn mafia lọt vào QH.
Đây là thông tin và tôi không bình luận.
b/ Về biểu tình HN :
Quan điểm của tôi : nhiệm vụ lớn nhất của chính quyền là xã hội ổn định để phát triển kinh tế.
Biểu tình chống TQ đã thành công được nhiều mặt :
1/Từ TỰ PHÁT biểu tình đến nay biểu tình chống TQ đã chuyển sang TỰ GIÁC. Đây là một kết quả có ý nghĩa rất lớn và có tác động mạnh vào toàn xã hội.
2/ Chính quyền đã thay đổi thái độ và công nhận việc tụ tập chống TQ là biểu tình và cho rằng hành vi đó là yêu nước.
3/ Thông qua biểu tình, các bác tri thức đã đấu tranh trực diện, trực tiếp như :
-Gửi kiến nghị về quyền được biết thông tin trong cách ứng xữ với TQ của Chính phủ và Bộ ngoại giao.
-Gửi thư đến GĐ CA Hà nội phản ánh về việc trấn áp người biểu tình.
-TS Diện xin họp báo nhưng không thành.
…
Những thành công đó không thể phủ nhận từ thành công của biểu tình HN và nó có ý nghĩa thực sự trong một giai đoạn phát triển đất nước đầy khó khăn, thử thách hiện nay. Và qua đó, phản ảnh xã hội dân sự tại VN là có thật, nó đã tồn tại nằm ngoài Nhà nước, nằm ngoài các hoạt động mang tính pháp lý, nằm ngoài gia đình, để liên kết người dân với nhau trong những hoạt động vì một mục đích chung. Và đó chính là quyền lực NHÂN DÂN.
Tôi có điều kiện đi nhiều, tiếp xúc nhiều. Điều tôi cảm nhận là thái độ của nhiều người dân hiện nay là rất dễ nóng nảy, sẵn sàng dùng vũ lực để giãi quyết mâu thuẫn. Nếu việc trấn áp mạnh tay hơn như đã diễn ra là kích hoạt cho ngòi nổ biểu tình trên cả nước. Đổ máu sẽ có ra khi lực lượng chống bạo động can thiệp. Một Thiên an môn ở VN là có thật vì sức chịu đựng, nén nhịn của người dân đã gần đến điểm tới hạn.
Xây dựng xã hội dân sự không phải từ tự giác mà từ ý thức và có điều kiện. Hiện những người yêu nước qua biểu tình TQ đang ở thế thượng phong, có một tiếng nói, có một sức mạnh nhất định nhưng chưa đủ và chưa phải lúc cũng như chưa sẳn sàng để đối đầu với sức mạnh vũ lực của chính quyền.
Đấu tranh chống TQ trong vấn đề biển đảo, chủ quyền quốc gia không phải muốn giãi quyết ngay, dứt khoát là được mà cần sự phối hợp toàn xã hội, nhất là Nhà nước và Chính phủ phải là người cầm trịch và là một cuộc đấu tranh lâu dài.
Những gì gặt hái được qua biểu tình làm sao giữ được giá trị của nó, lý lẽ của nó để sắp tới sửa HP quyền của công dân được công nhận rõ ràng hơn và quyền được biểu tình phải rõ ràng hơn để thành Luật Biểu tình.
Sử dụng sức mạnh đang có sao cho phù hợp là việc nên làm hay tiêu huỷ nó đi vì tính tất thắng là chủ quan.
Nhận thức là một quá trình. Tôi chấp nhận sự chỉ trích, phê phán vì tôi đang ở lại với các bạn, với ABS. Thân.
nicecowboy đã nói
@ Tung Dao : cám ơn bạn tin cẩn nên có lời nhắn NCB xem bình câu đối. Những ý sau của bạn, có lẽ cũng cần phải trao đồi thêm. Ở đây NCB chỉ nói về câu đối :
Câu đối của bác Kiên Góc sậy, hay và khó ở chỗ tìm từ thích hợp để đối lại từ nước (2 từ nước trong câu là đồng âm dị nghĩa). Nhưng ở câu đối lại của bạn, dùng đến 2 từ khác nhau (quan và nô) để đối lại nước là không đúng.
Bạn xem lại vài bạn khác đã đối lại bằng cách dùng từ lương (2 nghĩa), từ quan (2 nghĩa)… rất chuẩn đấy.
Về luật bằng trắc, về từ loại, về ý… thì OK. Thân
Chán quá mà phải nói « Hãy dành thời gian đã nói
[...] Xem thêm phân tích của một độc giả trên Ba Sàm: [...]
montaukmosquito đã nói
Tại các bác biểu tình yêu nước mới bị đàn áp, các bác cứ biểu tình yêu Đảng thử xem, em chắc còn được các anh công an ủng hộ rất nhiệt tình nữa .
Lúc đó có thể các bác sẽ nhận ra hình như yêu nước hoàn toàn trái ngược với yêu Đảng .
Khách đã nói
Yêu nước tức là yêu luôn Đảng. Vì trong nước có nhà nước,có Đảng . Hehe.
Hải Hà Nội đã nói
Trung Quốc dằn mặt phó tổng thống Hoa Kỳ bằng màn đánh đập cầu thủ bóng rổ đội đại học Georgetown http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2011/08/tran-bong-ro-keu-goi-han-gan-quan-he-my-trung-bien-thanh-loan-da#comment-231
nguyen nguyen đã nói
Cú đạp quen quá xá! “hình như” mình đã thấy “ở đâu” thì phải? Tội nghiệp cầu thủ Mỹ, ai bảo tụ tập “biểu tình yêu nước” làm chi cho khổ.
Ẩn danh đã nói
Hi hi, giống cú đạp của Đại úy Minh quá – không biết có phải được tập huấn tại cùng một lò không?
Viet Duc đã nói
Trung Quốc làm gì cũng có tính toán, có cho kẹo mấy thằng cầu thủ cũng chẳng dám động đến lông chân của Mỹ nếu không được Tập Cận Bình cho phép. Chắc khi hội đàm lão Biden không chịu “nhượng” thêm nên nó dằn mặt đây mà. Cũng có thế nó đánh tín hiệu, “Này ông Mẽo, giờ vớ vẩn là tôi chơi luôn, không ngán như hồi Mao Xù Xì đâu”
Cuu Chien Binh đã nói
Ha Noi cam bieu tinh.Van ban khong ai dam ky..Cong an thuc tap dan ap. Su so hai chong len so hai cua Chinh quyen, ho so bieu tinh hon ca so TQ xam luoc.Ho so dom lua nho se thieu ca dong co lon,so roi dan bieu tinh se them cac khau hieu chong THAM NHUNG,doi hoi DAN CHU,PHAP TRI,NHAN QUYEN-Ho so nhung dieu tat yeu cua lich su .
khách đã nói
Đúng!
mo đã nói
tôi tin là thông báo này là để trả bài cho anh Tàu. CP cũng thích dân biểu tình chống Tàu lắm nhưng phải giả vờ vậy thôi. hehehehe
Hải đã nói
Nếu là trả bài thì phải có người ký tên chứ
Khách đã nói
Không ký thì nhân dân cũng biết là hậu duệ của Lê Chiêu Thống & Trần Ích Tắc rồi, ký làm gì! Cái thông báo của UBND Hà Nội, không có chữ ký thì phải tự hiểu là của nguyên cái tập thể uỷ ban ý. Mà công nhận hậu duệ của hai vị này sao ngày càng đông, lại ở toàn những nơi quan trọng!!! hehhehe
Lương Hữu Linh đã nói
Xin lỗi ông Nghị mí ông Thảo nha.
Các ông coi thường Dân Việt Nam, đã đành, coi thừơng Công an nhân dân VN và CA Hà Nội đến thế sao ông Nghị ? ông Thảo ?
Văn bản không có số, không có người đại diện chính quyền ký.
Nội dung của văn bản vi phạm Hiến Pháp, vi phạm pháp luật hìnhsự một cách nghiêm trọng như vậy.
Hỏi các ông, Công An nào dám thực hiện lệnh của các ÔNG qua tờ gấy vô hồn ấy ?
các ông nên biết rằng, cho đến giờ này, trong ngành Công An, đại đa số anh, em có trình độ pháp lý khá đấy nha, chứ còn nói về bằng cấp, thì trên 98% CBCS Công An VN, có bằng CỬ NHÂN LUẬT !
cái văn bản ngớ nggẩn kia, học sinh tiểu học nó cũng nguyền rủa, vi phạm pháp luật, kẻ ra lệnh dấu mặt, cố tình trốn tránh trách nhiệm. như thế là hèn .. mạt qúa.
Anh, Em công an, hãy tỉnh táo, trong thời khắc này, hơn lúc nào hết, chúng ta phải giữ mình và đề cao cảnh giác, với tinh thần: THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT để bảo vệ Tổ Quốc.
Khách đã nói
chúng ta đã sai lầm lớn trong đường lối ngoại giao từ những năm 90. Chúng ta đã đưa ngoại giao với TQ lên quá cao mà ko nghĩ đến hậu quả.
Ở đời, khi chơi với ai người ta cũng phải hiểu người đó thế nào để xác định mức độ quan hệ, nhưng Lãnh đạo của chúng ta không làm đc như thế với TQ.
Do đó, tình thế lúc này là rất khó xử. Tiến thoái lưỡng nan, lửa cháy tứ bề. rất thông cảm với lãnh đạo nhưng cũng cảnh báo rằng: Nếu không vì dân tộc, không nắm vững Thiên – địa – nhân để ứng xử thì sẽ……
dân đã nói
Tiền…Mỹ nhân kế…tham nhũng…Tàu nó nắm lâu…lắm rồi !.Giờ Họ chỉ mong Toàn dân hưởng ứng đồng loạt bỏ qua ”tất cả lỗi lầm” không truy xét,truy cứu,truy bức nữa !Để Họ sáng sủa lo việc nước .Mà nào có thấy diễn biến hoà hợp nào của Họ đâu nhỉ ?
khach đã nói
Thưa bà con,
Trong 10 lần biểu tình vừa qua tại Hà Nội, bà con VN yêu nước đã nhận nhiều quả đắng từ chính quyền Hà Nội và Trung Ương Nhưng cao điểm của chúng là :
CÚ ĐẠP LỊCH SỬ MÀ NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM giáng thẳng vào mặt nhân dân Việt Nam, cho dù nhà cầm quyền mà đại diện là tướng Nguyễn Đứt Dây (à Đức Nhanh chứ) đã chối leo chối lẻo rằng hổng có phải mà vì nhân dân Việt Nam cố tình DÙNG MẶT MÌNH ĐÁNH VÀO CHÂN CỦA ĐẢNG CS hòng để phá rối trật tự trị an. Nghe ngộ chưa !!! huhu
Tuy nhiên theo tôi CÚ ĐẠP CÒN HOÀNH TRÁNG HƠN CỦA ĐẢNG VINH QUANG CHÍNH LÀ THÔNG BÁO CỦA CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI VÀ CỦNG LÀ CỦA ĐẢNG TA về các cuộc biểu tình.
THÔNG BÁO ĐÃ KHÔNG CHỈ CẤM BIỂU TÌNH MÀ CÒN MANG TÍNH BÔI NHỌ NHÂN DÂN VIỆT NAM theo cách của nhà đương cục hán gian.
Do vậy cú đạp này mà đảng nhấm vào mắt nhân dân VN cũng có chính là đảng đã tự mình bóc trần đi lớp phấn son mà đảng bao lâu này đã quét trên mặt đảng về tính chính danh hay phản động của mình !
Nàng Tô Thị đã nói
Dấu treo đen trên cv không số.
Dấu đen làm tôi nhớ lại chuyện cơ quan lúc trước, mấy chị đi ‘phá thai có dấu đỏ’ bệnh viện về thì có chế độ, chị nào dấm dúi rủi dính mà không ‘phá thai có dấu đỏ’ thì mặc định là không ai công nhận.
Liên tưởng phá thai với chính sách nhà nước thì vừa hài lại vừa hãi, mà còn tệ hơn, nói thiệt ra là giống cái thai quái tượng lên trong đầu của những gã bệnh hoạn.
Rớt và lộ rỏ mặt ngụy!
Có hai cách hiểu dấu đen này.
Đương nhiên không ai công nhận dấu cấm đen, hay họ đương nhiên không công nhận ai.
(còm photo cắt dán photo xong còm lại)
——————————————————–
Thần Dân đã nói
Vietnamnet bị sao ấy nhỉ ? Liên tục bị lỗi, đã khác phục xong lại bị lỗi. Lúc 10:35
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=35986
người qua đường đã nói
vào đây nè ông thần ..dân http://www.vietnamweek.net/
Hồng Hà đã nói
Một hoạt động biểu tình của người dân thể hiện lòng yêu nước chống quân xâm lược diễn ra liên tục 10 lần mà không thấy một cơ quan thông tấn báo chí đưa tin, trong khi một văn bản vi hiến, sai quy phạm văn bản, không có giá trị pháp lý lại được tất cả các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình trung ương đồng loạt đưa tin. Tổ quốc Việt Nam thật lạ lùng!
Bóng Tối đã nói
Chỉ có biểu tình thì nhà nước mới biết nhân dân cần những gì, muốn những gì và họ thể hiện tiếng nói của mình về lòng yêu nước như thế nào , cứ che đậy bưng bít thông tin mãi ,nghe báo cáo láo mãi, thông tin sai sự thật mãi thì mãi mãi nhà nước và nhân dân không bao giờ có tiếng nói chung , ngăn cấm biểu tình là việc làm ngu xuẩn bảo thủ tư tưởng đàn áp độc quyền kềm kẹp cuộc sống và tiếng nói dân chủ cái quyền mà mọi người dân sống trong một quốc gia đều được hưởng
Chỉ có biểu tình mới vạch mặt được những kẽ có âm mưu bán nước, vạch mặt lũ cơ hội len lõi vào bộ máy chính quyền để kiếm sống, những ai cấm đoán người dân biểu tình thì chính họ mới là kẽ phản quốc lũ hèn hạ ấy làm sai sự thật biến lòng yêu nước của nhân dân chụp mũ thành phản động ,giai đoạn lịch sử hiện tại sẽ không còn chỗ cho lũ cơ hội học thức dốt nát thao túng chính quyền
Dũng đen đã nói
Họ đã giữ nước như thế nào mà bây giờ HS- TS, biên giới trên cạn bị Tàu xâm chiếm như vậy ? Họ đã làm gì mà nạn tham nhũng khủng khiếp, chỉ bằng mắt thường cũng thấy ?
Họ đã làm gì mà dân đen thiếu trường học, bệnh viện còn họ nhà cửa, xe cộ đất đai nghênh ngang ?
Chỉ cần họ trung thực trả lời những câu trên
Cô Dậu đã nói
Lãnh đạo một Thủ đô phải là những người có tầm về mọi mặt, có sự lịch lãm, có kiến thức văn hoá…. Nhưng nhìn tướng Nhanh, nhìn quan chức Hà Nội, nhất alf nghe họ nói mà xem. Đúng là nông dân, ít chữ mới được lên đời nhờ sự lôi kéo, dắt díu chạy chọt, mèo mù vớ cá rán.
Xuống ! Xuống ngay !
Không xuống thì sau này alxnh đủ sự khinh rẻ của dân đấy.
Khách đã nói
đề nghị anh Ba bôi đỏ và đậm cái dòng tin về audio ghi âm đối chất của chị Bùi Hằng với công an. Tuyệt vời! Cảm ơn chị Hằng rất nhiều!
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
không biết dùng từ gì để nói hết sự ngưỡng mộ đối với cô Hằng, rất hay, mà chẳng hiểu tên CA kia có ngộ ra đc chút nào ko, nghĩ mà phí những lời vàng ngọc của cô, cô muốn khai sáng mà chỉ như nước đổ đầu vịt …
Li đã nói
Mấy ông lèng nhèng mà còn lên lãnh đạo nhân dân Hà Nội thì không nên chia rx tình đoàn kết Trung _ Việt là đúng.
Khách đã nói
Cám ơn audio của chị Minh Hằng.
ba láp đã nói
Có quá nhiều “giọt nước tràn ly” như chị Minh Hằng, nhưng chưa được nói ra. CSVN, cũng như những chế độ toàn trị khác, đều chọn biện pháp “chơi rắn” để bảo vệ chế độ vì sợ “xả lũ thì vỡ đê”! Cuốn phim này diễn đi diễn lại nhiều lần trong lịch sử nhân loại mà gần đây nhất là ở Trung Đông. Tâm lý của con người luôn là như thế (không thực dụng, ích kỷ, tham lam thì là thánh thần rồi còn gì có phải là người!) nên không mấy ngạc nhiên. Đặt niềm tin vào lòng tốt của con người là ảo tưởng. Chỉ có cách duy nhất là phải nhìn thấy, hiểu và sửa “lỗi hệ thống”.
jkjhjggh đã nói
Phai xuong duong thoi
http://sgtt.vn/Thoi-su/151662/Mot-tau-ca-bi-Trung-Quoc-bat-giu-doi-chuoc-hon-6000-USD.html
That tuyet voi. Cac ban hay chia se cho moi nguoi nhe
http://www.ttxva.org/cam-nang-doi-dien-voi-cong-an-1-audio-doi-chat-cua-blogger-bui-hang/
Lượm đã nói
Dân biểu tình thì cho là phản động, chính quyền tìm mọi cách giải tán để không mất tình hữu nghị Việt Trung, người dân chài khuyến khích bám biển để duy trì chủ quyền vùng biển đảo nhưng lại không được bảo vệ đúng mức, trở thành con mồi cho các tàu hải giám bắt bớ đánh đập thậm chí bắt luôn về Trung Quốc. Nói là thế lực phản động kích động, nhưng người biểu tình chỉ toàn là sinh viên, giới trí thức trong nước thì thử hỏi nhân dân là phản động hay nhà cầm quyền là phản động. Nếu chiến tranh xảy ra nhân dân cũng vẫn là người cầm súng đi đầu; khi thất bại thì tướng “Cao Kì” cũng phóng lên máy bay chạy thoát thân đầu tiên!
Các nhà kinh tế Việt Nam bằng cấp học vị cũng đều là thạc sĩ trở lên, nhưng lại để đất nước lâm vào tình trạng lạm phát cao thứ nhì thế giới. Dự báo kinh tế quá chậm chạp, luật luôn ban hành chậm hơn so với thực tế, suốt ngày chỉ biết sửa sai! có nghĩa là mất bò mới lo làm chuồng!
Toàn bộ nguồn lực tài chính trong nước không được kiểm soát chặt chẽ đi vào đầu cơ bất động sản không được chi dùng cho sản xuất tạo nên sản phẩm cho xã hội, trong khi dân nghèo lại không có nhà ở, các nhà đầu cơ mua bán cho nhau thi nhau đội giá, vật giá leo thanh trầm trọng, ngân hàng tăng lãi suất để cân bằng thị trường tệ bóp chết các nhà sản xuất đã và đang vay nợ ngân hàng, họ chỉ còn cách giải quyết duy nhất là tăng giá sản phẩm để bù lỗ, nhưng lượng tiền trong lưu thông lại không quay về ngân hàng mà lại được các nhà đầu cơ thu gom từ bất động sản tập trung vào đầu cơ thị trường vàng và ngoại tệ. Tình trạng đất nước hiện nay là rơi vào vòng luẩn quẩn. Tình hình hiện nay tăng lãi suất ngân hàng là gián tiếp bóp chết tiêu dùng, đẩy nhà sản xuất tới bờ vực phá sản, người dân đang chết đói thì làm gì có tiền nhàn rỗi mà nhà nước tăng lãi suất để hút tiền về giảm lạm phát?
Trong một đất nước X.H.C.N không có Đ.ảng đối lập, hội đồng nhân dân các cấp có vai trò giám sát các “Đầy tớ” của nhân dân, nhưng những người thành viên trong hội đồng này là ai? họ cũng chính là các cán bộ công chức nhà nước do chính các “Đầy tớ” này bầu lên thông qua cuộc tổng bầu cử toàn dân có điều khiển và được chỉ định (đơn cử là việc bầu. .cử tại Cà mau 85 phiếu bầu của dân bị vứt ra đường )
Chín Đờn Cò đã nói
HỎI ĐÁP BIỂU TÌNH
- Lực lượng thù địch nước ngoài xúi giục Biểu tình chống đối là ai ?
Ai vậy ta ? Tên tuổi, quốc tịch, mục đích xúi ?
Hoàn toàn không rõ ràng, vô hình như ma xó, mộng mị như Liêu trai.
- Lực lượng thù địch xúi giục trấn áp biểu tình ?
Có ngay đáp án, VN và cả thế giới ai cũng biết rõ.
Tên: Tàu khựa, quốc tịch: nước lọa, mục đích: “Câm mồm để ngộ lấy biển Đông”.
- Ai kí tên thông báo cấm Biểu tình ?
Hổng biết, cho tui tiền thì tui làm thôi mà !
- Báo, Đài có được tiền không mà cũng sốt sắng không kém ?
Hông, nhưng có lãnh lương nhà nước…
- Vậy chủ nhật này có Biểu tình nữa hông ?
Đi chớ, đi để chứng tỏ không nghe lời xúi giục bậy bạ của tụi nước ngoài…
Khách đã nói
hahaha, ngoại giao bóng rổ Trung Mỹ đây sao Bác ba http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gh233LeL2V0
Chúc mừng tình hữu nghị !
thientrungnhan đã nói
Từ lúc dân Việt Nam có cuộc biểu tình đầu tiên thì nhà CQ không công nhận từ “biểu tình” các thông tin chính thức chỉ công nhận là “tụ tập đông người”,
Cho đến năm nay ở Hà Nội đã có hơn 10 cuộc biểu tình thì kể từ lúc GĐCA Hà Nội tướng Nhanh phát biểu chính thức công nhận là có “biểu tình” yêu nước, và nay thì giới công quyền thủ đô Hà Nội chính thức công nhận hai từ “biểu tình”, là hai từ kể từ năm 1975 trở thành “húy kỵ”.
Người dân Việt ba miền Việt Nam lại được chính thức nghe hai từ “biểu tình” là gì và thế hệ sau 75 ắt sẽ tìm hiểu hai từ “biểu tình” là gì ?.
Xã hội dân sự ở VN đã bắt đầu hình thành từ người có trái tim có tâm huyết qua những cuộc biểu tình yêu nước, kể từ đây từ các anh xe ôm. các bà bán hàng chợ rồi cũng hiểu được hai từ “biểu tình”, từ đó xã hội VN mới biểu lộ được tình cảm với đất nước với con người với nhau vốn.đã phai nhòa kể từ sau 75, người dân Việt lại bắt đầu kết đoàn lại từ rất nỏ nhoi vài trăm người.cố nói lên tình cảm yêu thương của mình.
Cũng nên “cảm ơn” cái THÔNG BÁO (chỉ bảo cho mọi người biết rằng thế này thế kia, cũng giống như người dân thông báo cho nhau biết là ở SG – HN có biểu tình đấy nhé, các bà hàng chợ thông báo cho nhau biết giá xăng giầu tăng nên hàng phải tăng giá …,
Thông tư, nghị định hay chỉ thị … thì mới có giá trị pháp lý, còn thông báo chỉ báo cho mọi người biết là như thê thôi, ai mà hành hung người (ví dụ bị du đảng côn đồ đánh, cướp …, trong mấy vụ biểu tình, người biểu tình bị đánh cướp máy diện thoại, chụp hình, quay phim …) thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo luật hình sự đã được CPVN ban hành, và người bị hành hung có quyền kiện ra pháp luật xử về tội vô cớ hành hung người khác cướp giật tài sản của người lương thiện.
thientrungnhan đã nói
Một chủ đề hay một khẩu hiệu mới cho năm 2011 ?
Cách mạng Tháng Tám: Dân chủ, dân chủ hơn nữa!
http://bee.net.vn/channel/1982/201108/Cach-mang-Thang-Tam-dan-chu-dan-chu-hon-nua-1808897/
Lượm đã nói
Đề nghị cầm đầu Hà Nội làm rõ ràng câu : “các thế lực chống đối trong và ngoài nước” là ai? phải nói rõ là ai? tổ chức nào? phải nói chính danh đừng có nói lu loa, lơ mơ, không rõ ràng cái kiểu như thế là không thuyết phục. Còn chuyện công an khiêng người (bắt bớ) và đạp (đàn áp) vào mặt người biểu tình thì rõ ràng như thế rồi mà Nhanh lại phải biểu “không có chuyện đàn áp, bắt bớ”. Nếu trước đây ông đã từng làm thiếu tướng, đã lên hàm trung tướng thì bây giờ nên cấp thêm 1 cái bằng -vô liêm- nữa vì những kêu gọi và phát biểu của ông
-
Nhục nhã, xấu hổ, bẽ bàng, tiếc cho xương máu của các chiến sĩ ngã xuống, tiếc cho những hi sinh thầm lặng của các anh đang canh giữ biên cương!
-
Nói mà không biết nghĩ thì nói làm gì.Các ông ăn sung mặc sướng.đi 1 bước có xe đẹp tới đón thì làm sao biết nỗi khổ của dân.các ông vào hoàn cảnh của dân đi.xem các ống sử sự như dân hay còn hơn dân..thử hỏi thằng TQ nó đánh VN thì dân đi trước hay các ông.Các ông có ăn có học mà nói ngu hơn dân.dân nghèo với dốt đều do các ông hết,vơ vét hết của dân ngồi 1 chỗ dung —-i kêu bình tĩnh..—- bằng con chó.người lạ đến nhà nó còn sửa
DOQUOCMINH đã nói
“Đề nghị cầm đầu Hà Nội làm rõ ràng câu : “các thế lực chống đối trong và ngoài nước” là ai? phải nói rõ là ai? tổ chức nào? phải nói chính danh đừng có nói lu loa, lơ mơ, không rõ ràng cái kiểu như thế là không thuyết phục.”:Ấy chết,cứ như ý bác thì chúng tôi lấy đâu ra đất sống ,lấy c…mà ăn,mà nuôi dòng tộc à?.Được cái xúi dại là không ai bằng!.
Lượm đã nói
quả thật rất bức xúc với cái cách điều hành và quản lý như hiện nay, tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn, làm thế nào để thể hiện lòng yêu nước trong bối cảnh hiện nay, hay chúng ta phải ngồi một chỗ để nghe những thông tin mị dân của một bộ phận tham quan, hèn nhát ko dám bảo vệ chủ quyền trước kẻ địch nhưng lại sẵn sàng mạnh tay và đổ hết thiệt thòi lên đầu người dân chúng ta. Chúng ta là lớp trẻ, là tương lai đất nước, là những người có học thức, hiểu biết, nắm được tình hình thời sự mà còn không được quyền có tiếng nói thì thử hỏi những người nông dân quanh năm vất vả liệu có khi nào bọn Trung Quốc vào người ta mới biết. Một chuyện ngoài lề nhưng tôi nghĩ là có 1 chút liên quan hôm qua vừa đọc được là lạm phát Việt Nam đứng thứ 1 châu Á và thứ 2 thế giới. chỉ còn biết nói rằng quả thật đã quá nản. Đôi lời chia sẻ với mọi người…
tran cuong đã nói
Bản thông báo đề nghị dừng các cuộc biểu tình tự phát của Hà Nội là hành động thiết thực nhân kỷ niệm 20 năm ngày liên bang Xô Viết tan rã ( 19/8/1991 – 19/8/2011 ) !
http://vtc.vn/311-294864/quoc-te/tai-sao-lien-xo-sup-do-vao-ngay-198.htm
K đã nói
Nhặt trên Net:
Trên đời này đừng nói đến Công Lý
Vì ở Việt Nam ,Công Lý cũng chỉ là…
~> Diễn viên hài
minhnhi đã nói
Nam kỳ khởi nghĩa phi Công lý
Đồng khởi lên rồi mất Tự do
Có nghĩa là đường Công lý trước đây đổi thành đường Nam kỳ khởi nghĩa,đường Tự do đổi thành đường Đồng khởi (hai con đường nầy ở Sài gòn)
Lão Bộc đã nói
Câu này có từ thời sau 1975:
Nam Kỳ Khởi nghĩa tiêu công lý
Đồng Khởi vùng lên mất tự do
Minhhoang đã nói
“Đôi dép râu đạp đầu lũ trẻ
Nón tai bèo che lấp tương lai.”
Nguoi Yeu Nuoc đã nói
HN đưa ra văn bản vi phạm pháp luật. Chúng tôi đề nghị Bộ Tư pháp thẩm tra văn bản này và trả lời trước 3 triệu nhân dân thủ đô HN-thủ đô hòa bình. Trong quá trình cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền thì thẩm định và đánh giá những văn bản như thế này rất quan trọng. Nó chứng minh xem nhà nước nói và làm có đi đôi với nhau không. Cải cách tư pháp ngay từ những việc như thế này.
Khách đã nói
Sao có nhiều vị thích phán về hình thức văn bản pháp luật thế nhỉ. Tôi xin giải thích:
- Chỉ thị của UBND TP là chỉ thị nội bộ cho các cơ quan chức năng tại địa bàn nên không công bố.
- Thông báo có đóng dấu treo là để công bố ra ngoài.
Hoàn toàn đúng pháp luật. Trên trang ông Nguyễn Xuân Diện có bài vặn vẹo về thủ tục như vậy, nhưng lại ký là V.T. Khi tôi còm thì ông ấy không cho đăng, chuyện này có nhiều lần rồi. Ông Diện hãy nói lên chính kiến của mình, không cần núp bóng người khác.
khách đã nói
Thứ nhất, tôi sợ nên không dám đưa tên và địa chỉ của mình.
Thứ hai, ông sợ nên không dám đưa tên và địa chỉ của mình.
Thứ ba, kẻ nào đó cũng sợ nên không dám ký vào thông báo khi công bố.
Nói chung là chúng ta sợ và UBND TP Hà Nội cũng sợ.
(Chỉ có điều là tôi mà được làm lãnh đạo TP Hà Nội thì tôi không sợ như các vị đâu)
thuận đã nói
Bạn khách hãy chỉ ra bản thông báo đúng luật như thế nào để mọi người cùng biết. Nếu đúng luật thì ta chấp hành!
K đã nói
Hay cho câu “chia rẽ quan hệ Việt – Trung” , cái câu này là do lãnh đạo Việt Nam nói đó …….. câu nói hay nhất trong năm , bác nào biết chỉ tên nhân vật nào nói câu này để bầu người đó thành nhân vật của năm coi…………
lethuy đã nói
Đúng là có bọn cố tình phá hoại ở trong Đảng.
Chúng nó đâu có ngu đến mức kích động bà con xuống đường bằng cái thông báo này !
Chỉ cần bọn TQ không tiếp tục gây chuyện, chỉ cần chính quyền yên lặng là bà con chấm dứt biểu tình thôi.
Giờ thì :
- TQ tiếp tục bắt tàu cá VN đòi tiền chuộc.
_ Hà nội ra thông báo cấm.
Hãy đợi đấy…..
Thichnoi đã nói
10 cuộc biểu tình chống bành trướng Trung Hoa dã để lại những hình ảnh đẹp của Thủ đo và Người Hà Nội, có Hoa hậu biểu tình, có Hoa hậu quý bà yêu nước, có cây đàn violon nghệ sĩ, Hà nội thật nên thơ lảng mạn và hào hùng của những người yêu nước, UBND Hà Nội nên tự hào về những công dân của Thủ đô của mình
Tất nhiên cũng có những hình ảnh xấu chống lại sự thanh lịch văn minhcủa thủ đô ngàn năm văn hiên như đạp vào mặt dân, khiêng dân như heo, cấm không bán nước cho người biểu tình yêu nước…. tất nhiên chống lại sự thanh lịch văn minh đúng là hành vi phản động.
Đáng lẽ kỷ niệm cách mạng tháng 8 chủ nhật này nghĩ một buổi đên anh em công an mừng ngày sinh nhật của ngành mình, nhưng UBND Hà Nội lại có một hành vi phản động là ra văn bản vi hiến, vi pháp nên nhân dân Thủ đô cần tiếp tục xuống đường để UBND Hà Nội tỉnh ngộ và chấm dứt ngay việc hợp tác giữa báo Nhân dân và Nhân dân nhự báo để chống người yêu nước
Không phản động đã nói
Các bác cứ đi biểu tình . Có trấn áp càng tốt.
Không có hy sinh không giành được thắng lợi.
Tránh xa những kẻ mà bị chính quyền cho là Việt Tân ra để xem họ nói ai tiếp tay, ai xúi giục.
khách đã nói
CQ có thể tự đóng giả VT để chụp mũ.
Minh Giang đã nói
Một đám người nói năng như con vẹt. Một đám người ù lỳ. Một đám người độc ác. Một đám người, số này cực kỳ đông trong bộ máy chính quyền chuyên nhăm nhăm lo vơ vét… Tất cả họ chỉ lấy cơ bảo vệ an ninh quốc gia để bảo vệ quyền được tham nhũng của họ.
khách đã nói
Chính xác!
minhnhi đã nói
Thông báo cấm biểu tình của UBND tp Hà nội lỗi do cậu đánh máy
Nàng Tô Thị đã nói
Lúc đầu, tôi nghĩ em chụp dấu úp lộn, chờ đến hôm nay vẫn thấy dấu treo đen, nên không thể kết tội úp lộn cho em chụp dấu (vì em có thể chưa úp mà ai khác photo cắt dán photo để tạo ra)
Di căn của thông báo này thì đã lan rộng toàn khắp.
Tạm xếp loại ung thu di căn chưa xác định nguyên phát.
——————————————————–
… nó đe nó uýnh tao, mày la thì nó uýnh tao, tao quan ngại, tao cực lực phản đối … thằng la, vậy mày nín hoặc tao uýnh mày!
Đất Việt đã nói
Nhờ Anh Ba chỉ vượt rào vô com Nhà văn Thuy Linh
HaiHa đã nói
Những kẻ được nuôi bằng tiền thuế và ăn cắp tiền thuế của dân hãy thức tỉnh !
Đừng nhắm mắt hại dân nữa !
Các bác ở đây mỗi người trong khả năng của mình, bằng mọi cách hãy thức tỉnh người dân tăm tối để họ ý thức về các nguy cơ chờ họ trong tương lai. Đó là đói nghèo, bệnh tật mà nguyên nhân là do tài sản quốc gia đã bị vét sạch và gánh nặng nợ nần cùng môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.
Hãy tuyên truyền từng người một. Sẽ đến lúc bão nổi lên. Ta đang sống trong không khí cách mạng tháng 8. Hãy học hỏi cha ông.
Trần đã nói
Phản động nào xúi giục ??? Hãy chỉ ra !
Các ông mù thì mới không nhìn thấy những ngang ngược, những abát công tràn ngập khắp xã hội . Báo chính thống đăng rằng ngay cả bộ trưởng làm việc cả đời cũng không thể mua nổi nhà giá thấp cho người nghèo thế thì tại sao quan chức từ địa phương đến trung ương 90% đều giàu có, nhiều người cực kỳ nhiều đất đai, nhà cửa, xe cộ, con du học tự túc ở các nước TB ???
Các người phải trả lời trước dân.
Chuyển nội dung của khẩu hiệu đi biểu tình đi các bác ơi.
Không lưỡi bò , không Hoàng sa nữa. Hãy hỏi họ xem họ điêềuhành đất nước này như thế nào ? Họ đã phá hoại tương lai người dân Việt Nam như thế nào ?
hãy đợi đấy đã nói
các bác cứ mãi cố tin ! sắp tới sẽ là thông báo: CẦM CÁC BLOG,WEB… ĐĂNG TẢI HOẶC DẪN LINE ĐẾN CÁC BÀI VIẾT CÓ Ý ĐỒ CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀCHÍNH PHỦ TA. – hãy đợi đấy!!!!
khách đã nói
Chừng ấy ta chuyển sang trang yahoo tin tức hay tìm các trang mang nước ngoài nào “ngoài vùng phủ sóng” . Biết đâu sẽ hay !
Hoa đã nói
Càng cấm đoán càng lắm oán hờn ,càng lắm bức xúc.
Cựu Chính trị gia đã nói
Hà Nội đưa ra một yêu cầu không được tính toán kỹ lưỡng hoặc đã bị ép buộc, vì tôi tin chắc rằng các vị sẽ dẫn đến tình trạng “Lợi bất cập hại”. Hãy chờ xem nhận định của tôi có đúng không nhé!
Hoa đã nói
Điều ấy là chắc chắn ,bác ạ. Những gì hợp lòng dân thì được dân ủng hộ.Còn ngược lại là phản tác dụng ngay.Cứ ngẫm mà xem ,những năm gần đây,các cơ quân công quyền hay đưa ra những thông báo ,chỉ thị tréo ngeo,rất phản cảm ,bị dân phản đối ,sau đó lại …thôi.Ví dụ : xe biển số chẵn,lẻ đi ngày chẵn ,lẻ,cấm xe ngoại tỉnh…Rồi lại :
“Ngực to thì được ra đường
Ngực nhỏ thì phải lên giường đắp chăn”.
Đi biểu tình biểu dương sức mạnh yêu nước lại cấm đoán .Ai bảo thần dân chịu được ???
ba láp đã nói
From International Business Times:
Check Out The Chart: Vexing Vietnam
http://www.ibtimes.com/articles/199537/20110817/check-out-the-chart-vexing-vietnam.htm
After trying a series of interest rate hikes and currency devaluations over the past year or so, Vietnam’s central bank gave up that ghost and opted for an interest rate decrease early in July. That wasn’t the right tonic either. VNM was trading around $21 when Vietnam’s repurchase rate was cut by 1%. Today, the ETF flirts with $18.
China Housing Bubble: Couples Faking Divorce to Buy More Homes
http://www.ibtimes.com/articles/199983/20110818/chian-housing-bubble-couples-faking-divorce-to-buy-more-homes.htm
As America tries to recover from its housing bubble burst, China’s housing bubble is blowing up. The latest: Chinese couples are faking divorce so they can borrow more money to buy more second and third homes, trying to seize upon rising prices.
Đơn đặt hàng của Defense Advanced Research Projects Agency:
IBM Creates Human-like Processing Chip
http://www.ibtimes.com/articles/199897/20110818/ibm-human-processing-chip.htm
Are computers finally taking over the world? Not yet but IBM is hoping to make computers more humanlike.
IBM, through $41 million in funding from the Defense Advanced Research Projects Agency, believes it has created two prototype chips that behave closer to human behavior than any other technology on the market.
The chips are designed to experience and learn the way a human brain does, replicating the neurons and synapses in humans through advanced algorithms. The new chips will allow for computers to go past current boundaries, while also using less power.
khách đã nói
Thông báo của UBND thành phố Hà Nội không ai chiệu ký thì nhờ nhân viên ĐSQ Trung quốc ký thay cho có người chiệu trách nhiệm.
thanhduc đã nói
GS Ngô bảo Châu viết : không thê lấy sự sợ hãi và cẩu thả để bảo vệ chế độ,
nhân việc tờ thông báo đóng dấu ‘cheo” va chẳng ai ký tá, xin được nói thế này :
KHÔNG THÊ LẤY SỰ HÈN HẠN VÓI GIẶC, SỢ HÃI VỚI NGƯỜI YÊU NƯỚC, VÀ SỰ KÉM CỎI THẬT THẢM HẠI VỀ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH ĐỂ CẤM ĐOÁN DÂN YÊU NƯỚC BIỂU TÌNH CHỐNG GIAC TẦU ĐẠI HÁN.
thật thảm hại những bộ não thiểu năng trí tuệ.
VNTG đã nói
Các thế lực thù địch là gì nhỉ?
Thù địch gì mà kích động lòng yêu nước của nhân dân, kêu gọi giữ vững bờ cõi của tổ tiên. Thù địch gì mà chỉ biết dựa vào luật pháp, hiến pháp để chỉ ra cái phi pháp, vi hiến của một số kẻ lợi dụng quyền lực trong tay đang từ ngấm ngầm cấu kết quân xâm lược, dần chuyển sang công khai.
Đó là thù địch của nền cai trị độc tài, thù địch của những mưu toan bán nước; của tiếp tay nô lệ ngoại bang và đó là THÙ ĐỊCH CỦA TỘI ÁC!!!
DOQUOCMINH đã nói
Vậy thì,xin cảm ơn lực lượng thù địch.Hoan hô ” thù địch”-chỉ có NGƯỜI mới cứu được VN khỏi ách nô dịch của TQ.Lực lượng”Thù địch”muôn năm!.
Bí Thư đã nói
Quyền thể hiện lòng yêu nước là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Mà cũng không thể xâm phạm được. Nó tự nhiên bùng cháy dữ dội như ngọn lửa. Bác Hồ Nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của nhân dân ta. Từ xưa tới nay, mỗi khi tổ quốc bị lâm nguy, thì tinh thần đó càng sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn. Nó nhân chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Chúng ta phải bảo vệ lòng yêu nước đó, phải bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh.
Biểu tình bày tỏ thái độ yêu nước, chống xâm lược là rất tốt. Hiến pháp đã quy định rồi. Quyền biểu tình được hiến định thì cứ thế mà làm. Cản trở biểu tình yêu nước, hay đàn áp biểu tình là không thể chấp nhận được, là vi hiến đấy các đồng chí ạ. Phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để bà con mình đi biểu tình yêu nước. Nhưng các đồng chí nhớ phải giữ gìn trật tự, an ninh, đi có hàng có lối, hô to hô đều, ăm mặc phải trang nghiêm lịch sự. Hà Nội là thủ đô. Hồ Gươm là trái tim của cả nước. Đồng bào đi biểu tình, tuần hành yêu nước cần nhớ chúng ta là người dân của Thủ đô xanh sạch đẹp, Thủ đo vì hòa bình. Quốc tế người ta nhìn vào. Mong sao biểu tình yêu nước là một nét đẹp của văn hóa thủ đô văn hiến, anh hùng và thanh lịch.
Các đồng chí cũng biết, trong đoàn biểu tình còn có rất nhiều các đ/c đảng viên, lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, công chức nhà nước, học sinh sinh viên, và đông đảo các thành phần dân. Nhân dân người ta tinh lắm, người ta nhiệt huyết lắm. Bác Hồ nói:
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”
Phải biết tôn trọng dân, dựa vào dân thì mới thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” các đ/c ạ. Hơn nữa, trí thức là “nguyên khí của quốc gia” chúng ta hải ủng hộ và nghe lời góp ý của trí thức các đ/c ạ. Giới trí thức Việt nam rất giỏi giang và tâm huyết đã đồng hành cùng dân tộc suốt gần thế kỷ qua. Xây dựng nền kinh tế tri thức mà thiếu đội ngũ trí thức thì xây dựng cái gì? Bảo vệ tổ quốc mà thiếu trí thức thì bảo vệ làm sao được? Ai không nghe trí thức là dại.
Tôi muốn gửi tới các đ/c lời nhắn nhủ sau cùng:
“Đường xa chớ ngại Ngô Lào
Trăm điều hãy cứ trông vào Đảng ta”
Bí Thư
Bảo đã nói
Một đám người ngu dốt nhưng nhờ thời thế, nhờ mưu mẹo, nhờ tiền bạc đã leo lên cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân và làm rất nhiều điều xảo trá nhố nhăng rồi dùng công cụ chuyên chính để đàn áp sự phản kháng của dân.
Hàng ngày họ làm gì ? Bao nhiêu con người trong bộ máy khốn kiếp đó là làm việc vì dân ? Trong đầu họ, lúc nào cũng tính tới xà xẻo, tính tới ăn cắp tiền mồ hôi xương máu của dân. Họ vinh thân phì da, mặc cha người nghèo. Thỉnh thoảng họ bố thí cho dân nghèo một tý nhưng bọn bộ hạ các cấp dưới lại giật lại, cắt xén, ăn cắp.
Họ chính là những kẻ phản động chính cống.
Nếu họ nói người dân đi biểu tình là do xúi dục thì họ phải chỉ ra, phải chứng minh phản động nào xúi dục.
Đừng vu khống để dàn áp dân !
Lịch sử sẽ không bỏ qua cho đâu đám người độc ác ạ.
Người xưa đã nói
Như vậy là có hai bọn.Một bọn Việt gian và một bọn phản động.Vậy là có sự cạnh tranh lành mạnh rồi.
ba láp đã nói
Mỹ sắp đưa chiến hạm tàng hình đến biển Ðông
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=135759&z=2
Kềm chế Trung Quốc
Tin tức sơ khởi được nghe nói từ năm ngoái, và nay các cuộc thảo luận giữa hai nước đang ở các chi tiết cụ thể sau cùng.
Ðặt căn cứ ở Singapore, sự hiện diện của chiếc USS Independence LCS-2, và có thể thêm một chiếc nữa cùng loại, ở cửa ngõ từ Ấn Ðộ Dương sang Biển Ðông là chỉ dấu cụ thể hóa những lời tuyên bố của Hoa Kỳ đặt ưu tiên đến Á Châu. Lực lượng Hoa Kỳ nhiều nơi khác bị cắt giảm thì khu vực Á Châu được tăng cường.
Một nữ phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, theo báo SCMP ở Hongkong, xác nhận hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tám 2011, là các cuộc thảo luận đang tiến hành với Singapore mà các chi tiết cuối cùng đang được đề cập.
Quảng Bình: 90% ngư dân có nguy cơ ‘phơi’ lưới
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=135747
Ngư dân Hồ Văn Quân tâm sự: “Thật ra thì biển vẫn còn nhiều cá nhưng tàu của dân mình nhỏ lại thiếu tiện nghi so với tàu ngoại quốc xâm nhập vùng biển. Tàu mình cứ bị rượt đuổi, lấn ép hoài nên chúng tôi sợ, đành phải bỏ nghề thôi.”
nguyen nguyen đã nói
Tôi thấy những dấu hiệu tốt khi UBND TP Hà Nội ra thông báo cấm biểu tình:
1/ Những cuộc biểu tình yêu nước vừa qua dù chỉ còn diễn ra ở Hà Nội nhưng vẫn rất thành công đến nổi được công khai thông tin sâu rộng cho người dân trên khắp mọi miền đất nước qua các báo … lề phải (điều này trước đây mơ cũng không thấy nổi).
2/ Cách ra thông báo “khống” chứng tỏ người biểu tình yêu nước đã bị (hay … được?) xem là NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC … đáng sợ (“mà sao nhân dân không sợ mới lạ kỳ”).
3/ Các báo lề phải khi được ra lệnh đưa tin thông báo này chắc là mở cờ trong bụng, vì được bật lên tiếng nói thời sự nóng bỏng mà bấy lâu muốn nói mà không được (do bị các báo lề trái … giành độc quyền, ác thiệt).
Trước mắt là khó khăn đang chờ đón, nhưng tương lai đất nước sẽ là của chúng ta.
Khách đã nói
Lenin dạy: ““Về mặt khoa học, khái niệm chuyên chính có nghĩa là một chính quyền dựa trực tiếp vào vũ lực, không bị hạn chế bởi bất cứ luật lệ nào, không bị gò bó bởi bất cứ nguyên tắc nào”.
Mấy ngày gần đây, các lực lượng trấn áp CSGT, An Ninh, Dân Phòng, Cảnh sát Cơ động, Công An mật đang tập dượt bằng cách càn quét những người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Công cụ của chuyên chính vô sản đang khai vị trước khi tắm máu người biểu tình.
Các bạn đừng ảo tưởng, về bản chất sự tàn ác của chuyên chính vô sản không có giới hạn. Hà Nội sẵn sàng thảm sát Hồ Gươm gấp 10 lần Thiên An Môn nếu quý vị tiếp tục biểu tình.
Tam Chi @ Tam Mao đã nói
Thông báo của UBND thành phố Hà Nội chắc làm cho hoàng văn hoan-ists vui sướng và địch thủ của họ đau khổ. Đúng là sự vui sướng của người này lại là sự đau khổ của kẻ khác, vậy đấy “người ngoài cười nụ người trong khóc thầm”.
NôngDân đã nói
+ Qua truyền hình và các báo đảng, Nông dân tôi mới biết ở Hà Nội có tới 10 lần biểu tình chống Trung Quốc, chính quyền đang rất e ngại cho rằng biểu tình sẽ là mất ổn định xã hội, điều này hòa toàn không có cơ sở.
Theo Nông dân, điểm huyệt của toàn bộ hệ thống hiện nay nằm ở Ngân hàng vì những lý do sau.
+ Một là: Nông dân tôi tính các ngân hàng đang bị mắc kẹt không ít hơn 400 ngàn tỷ đồng ở thị trường chứng khoán và bất động sản. Số tiền này chủ yếu được huy động từ dân cư và một số tổ chức kinh tế, riêng tiền lãi hàng tháng tạm tính 400 x 2% = 8 nghìn tỷ đồng đã khó có để thanh toán.
+ Hai là: Từ các nghịch lý mà các tổ chức tin dụng đang thực hiện như :
- Nhiều ngân hàng có dư tiền huy động được nhưng không cho vay ra vì sợ rủi ro, cũng không giám hạ lãi suất huy động vì sợ bị rút vốn.
- Chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra cao ngất ngưởng có khi tới trên 5% đây là dấu hiệu của hình thức chơi hụi ngoài xã hội đã được áp dụng trong ngân hàng.
- Những giao dịch tín dụng mập mờ của nhân viên, và lãnh đạo các ngân hàng được phanh phui nhiều. Vì vậy tâm lý bất an trong ngân hàng đang rất cao.
+ Ba là: Dân cư ngày càng hiểu rõ, tiền gửi ngân hàng không bao giờ sinh lãi thực, vì đó chỉ là nơi giữ hộ tiền lại đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cộng thêm theo đà tăng của thế giới, Vàng trong nước hôm nay (19/8) sẽ vượt mốc 46triệu /lượng. Rõ ràng Vàng là nơi đặt vốn an toàn và hiệu quả.
+ Trộm nghĩ chỉ cần một giám đốc ngân hàng dạng “li ti Bank” chạy mất, để lại khoản nợ một, hai nghìn tỷ đồng, đủ tạo nên cú sốc trong xã hội và nhiều thằng “to đùng” phải cuốn gói chạy theo.
Nặc danh đã nói
Đến sáng nay 19/08 trên trang web của UBND TP Hà Nội (http://www.thudo.gov.vn/Default.aspx?tabid=421) chỉ có duy nhất cái thông báo này; Thông báo được hiểu là tớ thông báo ai làm được thì làm không làm được thì thôi.
“Ngày 16/8/2011, thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Đỗ Đình Hồng đã ký ban hành Thông báo số 225/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9…”
Như vậy bà con cứ nhìn xem từ ngày hôm nay đễn 2-9 sẽ có bao nhiêu người treo cờ. Tôi đồ rằng không quá 1/2 số nhà mặt phố treo cờ, còn trong ngõ chắc khoảng 1/5 người treo cờ.
Thế mà UBND TP Hà Nội lại ra thông báo cấm biểu tình ( http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fcunzinaqvrc.oybtfcbg.pbz/2011/08/ba-gb-pnb.ugzy, )như bình luận trên blog anh Diện thì Thông báo này vi Hiến.
Đề nghị những người biểu tình có thể Khởi kiện vụ án Hành chính tại Tòa án HN đối với UBND TP Hà Nội.
Rất tiếc vụ này có có TS. Cù Huy Hà Vũ thì tốt biết mấy.
Không biết các nhân sĩ trí thức sẽ phản ứng vụ này như thế nào???
Thông báo của UBND Hà Nội không có giá trị pháp lý đã nói
Xin Anhbasam đăng lại ý kiến ở bản tin này.
Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
2. Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
(Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)
Đối chiếu với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 thì Thông báo của UBND HN không phải là Văn bản quy phạm pháp luật nên sẽ không “có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.” bởi lẽ đã vi phạm vào những điều cấm (chưa bàn đến việc không đúng thẩm quyền ở đây) như sau:
- Thứ nhất, KHÔNG ĐÚNG VỀ HÌNH THỨC,
- Thứ hai, KHÔNG ĐÚNG VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC,
- Thứ ba, KHÔNG ĐÚNG VỀ THỜI ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC CÔNG BỐ VĂN BẢN
VỀ MẶT HÌNH THỨC
Thông báo của UBND Hà Nội đã KHÔNG ĐÚNG VỀ HÌNH THỨC. UBND Hà Nội không được ban hành Thông báo để bắt buộc mọi đối tượng phải thực hiện, bởi vì UBND CHỈ ĐƯỢC ban hành văn bản pháp luật dưới hình thức QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ.
Điều 1 Khoản 2 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004 đã quy định rõ về mặt hình thức như sau:
“Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân được ban hành dưới hình thức quyết định, chỉ thị.”
VỀ MẶT TRÌNH TỰ THỦ TỤC
Nếu đây là văn bản pháp luật được ban hành trong hoàn cảnh bình thường thì phải tuân theo trình tự, thủ tục sau:
“Điều 35. Lập, thông qua và điều chỉnh chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị hằng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được xây dựng căn cứ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân chủ trì, phối hợp với cơ quan tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân để trình Uỷ ban nhân dân quyết định tại phiên họp tháng một hằng năm của Uỷ ban nhân dân.
2. Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị phải xác định tên văn bản, thời điểm ban hành, cơ quan soạn thảo văn bản.
3. Trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban nhân dân quyết định điều chỉnh chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị.
Điều 36. Soạn thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Tuỳ theo tính chất và nội dung của quyết định, chỉ thị, Uỷ ban nhân dân tổ chức việc soạn thảo hoặc phân công cơ quan soạn thảo quyết định, chỉ thị.
2. Cơ quan soạn thảo có các nhiệm vụ sau đây:
a) Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và thông tin, tư liệu có liên quan đến dự thảo;
b) Xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định, chỉ thị; xác định văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ;
c) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo quyết định, chỉ thị.
Điều 37. Lấy ý kiến về dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, chỉ thị, cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định, chỉ thị.
Cơ quan, tổ chức hữu quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định, chỉ thị.
Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định, chỉ thị thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến, địa chỉ nhận ý kiến và dành ít nhất bảy ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định, chỉ thị.
Điều 38. Thẩm định dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải được cơ quan tư pháp cùng cấp thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân. Chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến cơ quan tư pháp để thẩm định.
2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:
a) Công văn yêu cầu thẩm định;
b) Tờ trình và dự thảo quyết định, chỉ thị;
c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định, chỉ thị;
d) Các tài liệu có liên quan.
3. Phạm vi thẩm định bao gồm:
a) Sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo quyết định, chỉ thị;
b) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo quyết định, chỉ thị với hệ thống pháp luật;
c) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.
Cơ quan tư pháp có thể đưa ra ý kiến về tính khả thi của dự thảo quyết định, chỉ thị.
4. Chậm nhất là bảy ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp, cơ quan tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan soạn thảo.
Điều 39. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến Uỷ ban nhân dân chậm nhất là năm ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp.
2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị để chuyển đến các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là ba ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị bao gồm:
a) Tờ trình và dự thảo quyết định, chỉ thị;
b) Báo cáo thẩm định;
c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định, chỉ thị;
d) Các tài liệu có liên quan.
Điều 40. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Việc xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị tại phiên họp Uỷ ban nhân dân được tiến hành theo trình tự sau đây:
a) Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo quyết định, chỉ thị;
b) Đại diện cơ quan tư pháp trình bày báo cáo thẩm định;
c) Uỷ ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.
2. Dự thảo quyết định, chỉ thị được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban nhân dân biểu quyết tán thành.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ thị.”
(Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004)
Nếu việc ban hành văn bản pháp luật trong TRƯỜNG HỢP ĐỘT XUẤT, KHẨN CẤP thì phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục sau:
Điều 47. Ban hành quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp
Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã ban hành quyết định, chỉ thị theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 48 của Luật này.
Điều 48. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp
1. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề đột xuất thì trình tự, thủ tục soạn thảo quyết định, chỉ thị được thực hiện theo quy định sau đây:
a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân hoặc cá nhân soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị và trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo;
b) Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị và gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị bao gồm tờ trình, dự thảo quyết định, chỉ thị, ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và tài liệu có liên quan;
c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chỉ đạo việc gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là một ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp.
2. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề khẩn cấp thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công, chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị và triệu tập ngay phiên họp Uỷ ban nhân dân để thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ thị.
(Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004)
Đối chiếu những điều khoản trên của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004 cho dù được cho là được ban hành trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp thì thông báo này đã được:
- Thứ nhất, “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công, chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị” hay chưa?
- Thứ hai, đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân “triệu tập ngay phiên họp Uỷ ban nhân dân để thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị”?
- Thứ ba, đã được “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ thị.” hay chưa?
Nếu 3 điểm trên không được đáp ứng đầy đủ toàn bộ thì Thông báo không có giá trị pháp lý do VI PHẠM VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH.
VỀ THỜI ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC CÔNG BỐ VĂN BẢN
Điều 51. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực sau mười ngày và phải được đăng trên báo cấp tỉnh chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có hiệu lực sau bảy ngày và phải được niêm yết chậm nhất là ba ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có hiệu lực sau năm ngày và phải được niêm yết chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.
Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân quy định các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp quy định tại Điều 47 của Luật này thì có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn.
2. Không quy định hiệu lực trở về trước đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
(Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004)
Đối chiếu quy định trên đây kể cả trong trường hợp văn bản pháp luật đã được ban hành đúng hình thức, đúng trình tự, thủ tục thì VẪN KHÔNG THỂ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ nếu chưa thực hiện đầy đủ toàn bộ các điều kiện sau:
- Thứ nhất, chưa hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký (nên nhớ rõ ở đây thông báo chưa có ai ký thì coi như không có thời hạn để văn bản pháp luật có hiều lực).
- Thứ hai, phải được đăng công báo cấp tỉnh chậm nhất năm ngày.
Nếu chừng nào thời điểm hiệu lực của Thông báo (cứ cho rằng thông báo là văn bản pháp luật) chưa được thỏa mãn các điều kiện trên thì Thông báo này cũng sẽ mãi mãi và KHÔNG BAO GIỜ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ để buộc mọi người phải tuân thủ.
Bởi lẽ trên, với truyền thống bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, với truyền thống hai ngàn năm chống giặc ngoại xâm phương Bắc, nhân dân Việt Nam long trọng tuyên bố rằng:
“Thứ nhất, Thông báo ngày 18/8/2011 của UBND Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004 về:
- Hình thức;
- Trình tự, thủ tục;
- Thời điểm hiệu lực.
Do đó toàn thể các lực lượng công an, quân đội và nhân dân không bắt buộc phải thực hiện Thông báo này. Các lực lượng công an, quân đội và các lực lượng bảo vệ không thể dùng một Thông báo không có hiệu lực pháp lý để ngăn cản người dân tham gia biểu tình chống nguy cơ mất nước do bọn Bành trướng bá quyền Bắc Kinh gây ra. Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia biểu tình mà không sợ vi phạm vào quy định của pháp luật và bản Thông báo này.
Thứ hai, đề nghị UBND Hà Nội rút ngay thông báo, đồng thời tiến hành kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với các đơn vị và cá nhân sai phạm trong việc ban hành văn bản pháp luật không đúng quy định của pháp luật.
Thứ ba, đề nghị UBND Hà Nội kiểm điểm về những nội dung chụp mũ, vu khống, lăng mạ tình cảm yêu nước thiêng liêng của những người biểu tình vì cho rằng những người này đã bị kích động và hướng dẫn. Đồng thời phải tiến hành xin lỗi công khai trước toàn thể nhân dân Việt Nam về việc này”.
Doc gia TPHCM đã nói
Bài này phân tích thật đầy đủ. Anh Ba nên tách ra thành bài viết riêng thì hay quá !
Ngamnguihuycan đã nói
ABS: “Từ hàng chục tờ báo điện tử và hy vọng cũng sẽ có nhiều tờ báo giấy nữa, cho đến Đài truyền hình Việt Nam, hàng chục triệu người dân .. biết được 10 cuộc biểu tình chống bành trướng Trung Quốc”
Anh Ba nói đúng. Cái này gọi là bất chiến tự nhiên thành.
Đây là lần thư 2 chính quyền làm PR cho phong trào biểu tình yêu nước (sau họp báo của Công An Hà Nội) , đồng thời đưa lên mặt báo rất nhiều quan điểm mất lòng dân mà lâu nay họ cố che dấu.
Tôi có cảm giác họ đang bị trói trong thiên la địa võng của chính nghĩa, càng cùng vẫy thì càng bị siết chặt.
Gà đã nói
Tui cũng nghĩ là họ đang mắc trong cái lưới của chính họ. Càng gỡ càng kẹt.
Quốc Dũng đã nói
Chả có cái bẫy nào cả, chính nghĩa không bao giờ gài bẫy phản diện, chỉ là tự mình trói mình thôi.
DOQUOCMINH đã nói
Họ đang cố giẫy dụa trên đầm sình lầy.Và chắc chắn họ tự chôn sống mình tại đó.
Bạn đọc trang Ba Sàm đã nói
Cảm ơn VTV1, cảm ơn báo chí cách mạng Việt Nam đã đưa Thông báo “Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát”
Vì nếu báo chí và truyền hình chính thống không đưa thông báo này, thì chỉ có số rất ít nhân dân VN biết có biểu tình.
Ngày hôm qua là 1 ngày lịch sử của truyền thông, 90 triệu con tim đã nghe, biết, thấy là Hà Nội đã có tới 10 cuộc biểu tình của người yêu nước chống Trung quốc cướp biên giới, biển đảo của VN.
Dù tính chất của thông báo …có thế nào thì cũng cảm ơn các báo, đài, truyền hình đã cho nhân dân cả nước từ biên giới tới hải đảo, từ vùng sâu vùng xa cho tới hang cùng ngõ hẻm Việt Nam và thế giới biết Hà Nội có 10 cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lược.
Hoàng Hà đã nói
Chào anh BS, chào các bác!
Về cái TB của UBND TP HN, nhà cháu có ý kiến thế này:
- Cái TB này về mặt văn bản hành chính và quy phạm pháp luật về soạn thảo văn bản là không có cơ sở thi hành vì không có người ký tên, đóng dấu; không có số TB theo thể thức văn bản của cơ quan Nhà nước hiện hành.
- Theo nhà cháu nghĩ, bọn chúng họp nêu lên vấn đề là phải thực hiện chỉ đạo của cấp trên cấm dân chúng biểu tình, nhưng đến khi ký thì không “đứa” nào dám ký vì chúng sợ lưu danh của chúng vào sử sách của muôn đời sau.
- Việc chúng ban hành một thông báo bâng quơ kiểu này mà báo chí lề phải lao vào đưa tin thể hiện sự thiếu hiểu biết của bọn làm báo lề phải hoặc là chúng bị chỉ đạo đưa tin về TB trái luật này.
- Nếu vì một cái TB trái luật mà chúng ta (những người yêu nước (thật lòng chứ không phải ngộ nhận nghe) chấm dứt hoạt động biểu tình thì sau này sẽ không bao giờ có thể có được những cuộc biểu tình như vừa qua.
Kính mong bà con chia sẻ.
D.Nhật Lệ đã nói
Công dân VN.thấy gì qua việc Ls.Huỳnh Văn Đông bị xóa tên khỏi đoàn luật sư địa phương ?
Kể từ khi đảng ta tìm cách hội nhập với thế giới để khỏi bị sụp đổ chế độ (ngoài việc tránh nguy cơ
sắp đói cả nước vào lúc đó),vai trò biện hộ của luật sư mới được công nhận lần đầu tiên ở nước ta
ai cũng nghĩ nó sẽ được củng cố tốt hơn cho phù hợp với tình hình phát triển mọi mặt của đất nước
nhưng qua việc trục xuất Ls.HVĐ.nói trên,người dân thấy được cái chính quyền này chỉ giả vờ hội
nhập,chứ không có thực lòng cải thiện xã hội hay tạo điều kiện cho sự công bằng xã hội.Họ quản lý
tiền bạc của nhân dân rồi tuỳ tiện ban phát lợi lộc cho kẻ nào cam tâm a dua với họ để bảo vệ đến cùng chiếc ghế của họ,bất chấp công lý và những cam kết với thế giới !
Họ có thể lừa dối người nước ngoài nhưng CHỚ lùa dối nhân dân mãi như thế ! Lừa dối nhân dân
mình là một tội ác,nhất là trước nguy cơ nước ta đang bị nuốt dần bởi bọn bành trướng Bắc Kinh !
khách đã nói
Thời kháng chiến chống Mỹ các địa phương trên toàn miền Bắc hàng tháng Nhân dân lại tổ chức những cuộc biểu tình chống Mỹ, ủng hộ Đảng Chính phủ được diễu hành trong từng thôn xóm. Nay đối với TQ các địa phương nên tổ chức như thời Chống Mỹ.
Người quan sát đã nói
Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội hay UBND TP Bắc Kinh
Thông báo cấm biểu tình yêu nước, chống ngoại xâm…trên thế giới có lẽ chỉ có ở VN là có kiểu “lệnh cho dân” như thế này. Đọc thông báo mà cứ tưởng “UBND TP Hà Nội là UBND TP Bắc Kinh”
thế Kỷ 21 đã nói
Kính mong Đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại cùng lên tiếng mạnh mẽ bằng cách biểu tình trước các sứ quán Việt Nam tại Hải Ngoại vào ngày Thứ Bảy ( trước 1 ngày ở VN) phản đối mạnh mẽ chính quyền đàn áp biểu tình Yêu Nước ở VN , đồng thời kêu gọi các báo đài Quốc Tế có văn phòng tại Việt Nam lên tiếng ủng hộ và cho Phóng viên trực tiếp ra quay phim chụp ảnh… Xin cảm ơn.
Nặc danh đã nói
he.he…có cái tựa này: “….Lưu Vân Sơn, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc nói: “Tôi hy vọng Nhân dân Nhật báo và báo Nhân Dân sẽ thống nhất các trao đổi và hợp tác sâu sắc hơn thông qua các phương tiện khác nhau để tiếp tục thực hiện những đóng góp xứng đáng, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống Trung – Việt và bảo vệ sự hợp tác giữa hai đảng, hai quốc gia và nhân dân hai nước“.
Chắc Việt Nam ta sắp chính thức đổi tên là: “Khu tự trị dân tộc Việt – Nước CHND Trung Hoa” và các anh Sang, Hùng, Dũng, Trọng là những đồng chí [...]??????
Thế nên Chủ nhật này cả nhà tôi phải đi biểu tình.
A.Chang đã nói
He he, sắp tới nhân dân sẽ gọi tên thân mật của các đồng chí là A Sang, A Hùng, A Dũng, A Trọng, giống mình
Một công dân đã nói
HỢP TÁC BÁO CHÍ VỚI TQ, CUỘC XÂM LƯỢC VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG
TQ kêu gọi hợp tác báo chí với báo Nhân dân, tôi còn nhớ chuyện hợp tác truyền thông theo kiểu trang WEB chung giữa 2 chính phủ để rồi họ sử dụng để tuyên truyền cho người VN rằng Trương Sa và hoàng Sa là của họ, họ tuyên truyền rằng VN đã xâm lược TQ. Trong khi họ dám làm chuyện xâm lược văn hóa thì báo chí lề phải của ta chỉ biết “ngậm miệng lại” và ca ngợi tình hữu nghị “16 chữ vàng”. 10 năm qua TQ đã biến nền kinh tế VN thành kinh tế nhập siêu của TQ, thành thị trường tiêu thụ hàng siêu kém của TQ, thành nguồn cung cấp tài nguyên rẻ mạt cho TQ, họ đã điều khiển kinh tế VN, chiếm thầu 90% các công trình có tính chất sống còn của VN với một tốc độ rùa bò và chất lượng tồi tệ mà chắc chắn chúng ta phải trả giá trong tương lai giống như kiểu các nhà máy xi măng hay hàng loạt các nhà máy đường nhập từ TQ. TQ đã gậm nhấm “gần hết ” văn hoá Việt, ru ngủ và mua được giới lãnh đạo VN thông qua chiêu bài “16 chữ vàng” và tiền. PHẢI CẢNH GIÁC THÔI, “THOÁT TRUNG” ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG LÀM CHO DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH. HỌC NGƯỜI NHẬT, NGƯỜI HÀN QUỐC MÀ LÀM.
Khách đã nói
mất nước thật rồi.
Quốc Trung đã nói
Đôi lời: Thật tuyệt vời, khi lần đầu tiên cả nước đã được biết tới một hiện tượng tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử nước Việt Nam…dân chủ: 10 cuộc biểu tình chống bành trướng Trung Quốc – người “bạn 16 chữ vàng”, “4 tốt” của Việt Nam – diễn ra ngay tại Thủ đô Hà Nội.
….
THẬT TRÊN CẢ TUYỆT VỜI “ĐÔI LỜI” CỦA BS!
Khách đã nói
Trích Nguyễn Ngọc Già: “Cái thông báo” này cũng đưa đến thông điệp quý giá: việc biểu tình không hề vô ích, vô nghĩa như một số người đã coi thường, xem rẻ như là trò nhí nhố, lố lăng của những kẻ rỗi hơi.”
Khach đã nói
Nguyễn Việt Đăng (RFA) – Từ một cuộc tìm kiếm có vẻ như cũng không mất mấy công phu, một hacker theo đạo Phật, có bí danh là TQN, vừa công bố danh tính của nhân vật có tên là Sinh tử lệnh (hoặc ít nhất là thành viên của nhóm Sinh tử lệnh).
Các nhân vật này là những hacker vẫn theo lệnh của công an Việt Nam tấn công vào các trang nhà của các nhân vật hay nhóm dân chủ trong và ngoài nước. Toàn văn chứng minh về mặt kỹ thuật tin học, đã được TQN giới thiệu trên một diễn đàn của giới tin học-lập trình Việt Nam, tại địa chỉ:
[...]
Trong một giọng điệu châm biếm nhẹ nhàng nhưng thấm đau nhanh, tác giả TQN gọi nhóm Sinh tử lệnh bằng cái tên mới là “Sống chết theo lệnh”.
Mô tả công việc của nhân vật bị vạch mặt này, TQN chỉ rõ đây là một nhân vật thâm hiểm, giả dạng là thành phần yêu dân chủ, xuất hiện với những nick khác nhau, tham gia nhiều diễn đàn và cũng lên tiếng chài mồi bằng cách chửi bới chế độ CS và rũ rê nhiều blogger khác chat riêng để tìm thêm thông tin.
Sau khi gửi các virus vào máy nạn nhân nhằm lấy password, chiếm hộp thư…v.v, Cuối cùng sau khi đã bao vây con mồi, Sinh tử lệnh mở chiến dịch tấn công.
Trong các phần giới thiệu dưới đây, xin được tạm gọi tắt nhân vật bị lộ diện là Sinh tử lệnh, mặc dù nhóm này được dự đoán là có thể lên đến 3 người.
Sinh tử lệnh là ai?
Tất cả đã được bạch hóa đến mức khó ngờ. Tên thật của Sinh tử lệnh là Tuấn, sinh năm 1978 tại Quảng Nam. Y từng học qua trường THPT Hoàng Diệu tại Quảng Nam. Lên mạng, Tuấn có nick là tohoangvu.
Tuấn hiện đang sống tại P.5 Quận 8, Saigon và làm việc ở Quận 1 dưới vỏ bọc là một nhà thiết kế. Số điện thoại liên lạc của Tuấn hiện nay, cho đến giờ phút này là 0932.060.268.
Hộp thư chính để liên lạc cũng như để làm công việc thu lượm thông tin tấn công các nạn nhân, có địa chỉ là socidemo@yahoo.com.au.
Tuấn kết hôn năm 2005, năm 2006 có đứa con gái đầu tiên, Phan Thị Minh Thư biệt danh là Chip.
Tuấn hiện đang sống tại P.5 Quận 8, Saigon và làm việc ở Quận 1 dưới vỏ bọc là một nhà thiết kế.
Liên hệ: 0944.66.43.69 (a.Vũ) nick:socidemo. Email: socidemo@yahoo.com.au. tohoangvu
Từ cách thức của nhân vật bị lộ diện này, cho thấy, các nick xuất hiện trên mạng hay có đồng ý kiến nhưng cũng mang giọng điệu chửi bới cực đoan, rất có thể là công an mạng.
Vì vậy, thận trong trong giao tiếp cho phép chat riêng và gửi mang kèm file… là những điều cần phải xét lại với những ai có chính kiến trên mạng.
Tác giả TQN có khuyến cáo, cũng như nhiều chuyên viên tin học khác, rằng máy tính muốn thoát khỏi các vụ theo dõi, cướp hộp thư, blog… tốt nhất là nên hay thay đổi password, luôn cập nhật các chương trình rà soát virus trong máy.
Thậm chí nếu cảm thấy không an tâm, cũng nên thay mới, cài lại các chương trình gõ chữ Việt, vốn có thể nhiễm virus và ghi lại các mật mã, chuyển tập tin đó cho các hacker của công an mạng.
Sinh tử lệnh đã làm gì?
Rất nhiều người cho rằng nhóm Sinh Tử lệnh này nằm dưới quyền của ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông Tin Truyền Thông Saigon, có biệt hiệu là “thái tử”, vì ông ta vốn là con trai của nhà lãnh đạo cấp cao đầy quyền lực trong bóng tối, Lê Đức Anh.
Một trong những hoạt động phôi thai nhưng không kém phần hiểm ác của nhóm này, được biết là vụ gài và bắt nhà dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức vào năm 2009…
Sau đó, nhóm Sinh tử lệnh đã hoạt động ráo riết theo phương châm được mỉa mai là “Sống chết theo lệnh” để tấn công vô số các trang blog, vốn có từ giai đoạn giới đấu tranh trong nước hay sử dụng Yahoo 360 độ và Multiply, trước giai đoạn chuyển sang Facebook.
Các trang tin tức như Bauxite Việt Nam, Ba Sàm… cho đến hàng chục các trang blog khác cũng đã bị nhóm Sinh Tử Lệnh tấn công, phổ biến bằng phương thức DDos, nhằm bịt đi các ngôn luận và thông tin chỉ trích chính phủ.
Nhóm này suốt một thời gian dài là nỗi lo ngại cũng như khinh bỉ của nhiều blogger.
Một trong những hoạt động cuối cùng của Tuấn / tức nick tohoangvu là chiếm hộp thư và blog của một người tên Hương Giang. Đây là một người đấu tranh độc lập trên mạng, sở hữu cùng một lúc 2 trang blog là chibasam.blogspot.com và trang anhbalang.wordpress.com.
Sau khi chiếm hộp thư của (chị) Hương Giang, có tên là tuonglaivietnam2015@gmail.com, nhân vật Tuấn / tohoangvu này tiếp tục sục sạo và tìm kiếm thêm các nạn nhân mới.
Khi bị tác giả TQN tấn công, chiếm lại hộp thư này, người ta nhìn thấy ngoài địa chỉ thư chính của Tuấn, còn có thêm 2 nhân vật khác khả nghi là toquocghicong1@gmail.com và tralomitu676@yahoo.com. Đây có thể là những email khác của Tuấn / tohoangvu, nhưng cũng rất có thể là 2 thành viên khác của nhóm “Sống chết theo lệnh”.
Tuấn / tohoangvu đã lộ mặt, và có lẽ y cũng sẽ sớm thay đối để dấu mình. Tuy nhiên sự kiện này cho thấy trong cuộc đấu trí của người yêu nước với công an CSVN thi rõ là “núi cao còn có núi cao hơn”.
Và đã đến lúc chính những kẻ chuyên ném đá dấu tay hèn hạ trên mạng theo lệnh công an, cũng học được bài biết sợ hãi ánh sáng là như thế nào.
Phan Nguyễn Việt Đăng
Sài Gòn 08/07/2011
Editor: Xin độc giả lưu ý, khi giới thiệu 1 bài viết của ai đó, nên trích 1-2 đoạn cần trích, nếu trích cả bài dài thì nên dẫn link, thay vì cho cả bài vào. Quý độc giả khi thấy link của người khác đưa vào diễn đàn cũng nên cẩn trọng, xem link “quen” hay “lạ” và tốt hơn hết nên bật sẵn antivirus, trường hợp trong link có chứa mã độc, có thể nhận được cảnh báo.
Người Bình thường đã nói
T Q lại vận động sát nhập 2 tờ báo : Nhân dân nhật báo và báo ND của VN, càng ngày càng lấn sâu vào VN đủ mọi hình thức, kiểu dạng…
Các cụ xưa có câu: “xui trẻ con ăn cứt gà”. Bọn này ngày càng thâm độc, ma lanh; l đ nhà ta ngày càng ngô nghê, khờ dại.
Lại cấm dân yêu nước biểu tình nữa. TQ chuyến này quá sướng có thằng hàng xóm dễ sai khiến, nói sao nghe vậy, dắt mũi dễ ợt. TQ thắng lợi to rồi.
DOQUOCMINH đã nói
Như vậy,đây có thể được coi là BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN SỰ THỐNG NHẤT Ý CHÍ CỦA 2 ĐẢNG CS(nếu phương án này được thực thi,cũng có nghĩaĐCSVN trên thực tế trở thành tổ chức ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN CỦA TQ trên lãnh thổ VN,và vẫn có vai trò lãnh đạo VN như quy định tại điều 4 hiến pháp nước CHXHCNVN).Điều đó cho thấy VN trên thực tế đã LÀ THUỘC ĐỊA CỦA TQ.
hanoian đã nói
cái thông báo sai luật này sặc mùi thuốc bắc của thằng Khựa. Càng dấn thân sâu chính quyền VN càng lộ rõ bộ mặt hèn hạ trước ngoại bang và độc tài tàn bạo với nhân dân. Mỗi một ngày lại thêm một bằng chứng. Chân dung đảng ngày càng rõ trước dân tộc và thế giới
khách đã nói
Đúng
Dương Thị Hải đã nói
bài Hà Nội cấm biểu tình.
Trên Yahoo đến giờ này, 05h45, có 1.983, trang anh basam cũng ngót 700, phản hồi, bức xúc. . và lên án cái văn bản, không số, không có người ký ban ban hành .. . .
Vậy đây chỉ là một, tờ giấy lộn mà thôi.
Nhà nước pháp quyền, nhà nước của Dân,do Dân, vì Dân. . không hề có thứ rác rến kiểu này !
Lãnh đạo ta IQ cao “tèn tẹt” thế này !
khach đã nói
Thưa các bác,
Thông báo viết thế này
“Những ngày gần đây, các thế lực chống đối trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở thủ đô“,
Thì đã quá rỏ rồi, quá rỏ chính quyền này, Đ này là của ai rồi ?!
Trong những ngày qua, những sự việc thật, người thật đã diễn ra, chúng ta chẳng thấy thằng phản động Việt Tân, Việt Toét gì cả, chẳng thấy thằng việt kìu phản động nào lẽn vô cả, chỉ có những trí thức và đồng bào yêu nước. Những ngừơi thật đã sinh ra , lớn lên dưới nhà trường và xã hội XHCN được đảng và bác Hồ rèn luyện.
Vì có đào tạo bài bản, có nhận thức đúng đắn, có trí thức thật sự chứ không phải thứ dỏm, không phải thứ hám danh, hám tiền nên những người con người từng đau đáu về tương lại dân tộc đã cùnh nhân dân xuống đường.
ĐÃ CÓ NHỮNG TRÍ THỨC TẦM CỞ ĐÁNG KÍNH ĐÃ CÓ NHIỀU ĐÓNG GIÓP CHO TỔ QUỐC như :
- Giáo Sư Hoàng Tụy
- Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi
- TS Nguyễn Quang A
- Nhà văn Nguyên Ngọc
- Nhà Văn Pham Xuân Nguyên
- Lão Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ….V.V….
và rất nhiều các trí thức thượng thặng khác có tâm huyết của tổ quốc đã xuống đường cùng các con cháu để cổ vũ lòng ai quốc cái mà đã bị đảng làm chết lịm trong lòng người VN bằng 16 chữ vô nghĩa, 4 chữ phản quốc và những sự bắt bớ đàn áp trong hàng chục năm qua.
Các vị trí thức mà công lao và sự công hiến của họ là không thể bàn cãi , thế mà một bọn bất lương, chỉ biến ăn bám vào tiền thuế của dân và bám đuôi ngoại bang lại dám bảo họ là các “thế lực phản động chống đối” khích động quần chúng !
Việc làm của họ là kêu gọi lòng yêu nước thì lại bị cho là kích động gây bất ổn đất nước !
Thế thì quá rỏ chính quyền này, đảng này là của ai , vì ai rồi chứ còn gì phải suy nghĩ nữa. Thế mà một số không ít trí thức vẫn còn mơ hồ, bâng khuâng. Than ôi !!!!
Phải thừa nhận đảng cũng đã có một số đóng gióp cùng nhân dân trong việc giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thức dân Pháp
NHƯNG với những gì đảng, nhà nước đã làm và đã phạm phải trong suốt 35 năm qua thì rõ ràng đảng đã tự đánh mất vài trò lịch sử của mình, đánh mất sự chính danh của mình và trở thành một lực cản đường cho sự phát triển đất nước.
Đảng đã biến chất và trở thành một thế lực thống trị, phản động, ăn bám và chống lại nhân dân.
Nếu nhân dân ta còn mơ màng thì với những gì đã và đang xảy ra sẽ còn không bảo lâu nữa đảng sẽ trượt dài đến chổ một tập đoàn bán nước (một tân tập đoàn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Đồng Khánh, Khải Định, Bảo Đại) và khi đó thì sự đổ máu của những người con của Mẹ Việt Nam này sẽ không biết đến bao giờ mới ngưng !
Mong Dân Tộc Việt Nam sẽ chận đứng được bàn tay của Đảng trong việc đưa quê hương VN thân yêu này thành một kiểu Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông hay như kiểu sống dỡ, chết dỡ như Bắc Triều Tiên !!!!
Thân mến
Ẩn danh đã nói
Rat dung. Cam on Bac.
“Đảng đã biến chất và trở thành một thế lực [...] nhân dân.
Nếu nhân dân ta còn mơ màng thì với những gì đã và đang xảy ra sẽ còn không bảo lâu nữa đảng sẽ trượt dài đến chổ [...]…. và khi đó thì sự đổ máu của những người con của Mẹ Việt Nam này sẽ không biết đến bao giờ mới ngưng !”
khách đã nói
… cuối bài viết, đọc đến Tây Tạng, Nội Mông, tự dưng nghĩ lúc đó chắc tụi tàu ô xắn hết nội tạng dân Việt ra đem bán đại hạ giá.
Ngamnguihuycan đã nói
Giải câu đối, các bác thấy hay thì còm nhé:
Không bán nước cho người yêu nước ?
Cứ mua đường tặng nhóm xuống đường !
- Về bằng trắc: Chuẩn không cần chỉnh
- Về từ loại: chính xác
- 2 từ NƯỚC và ĐƯỜNG có 2 nghĩa khác nhau, nghĩa sau rộng hơn nghĩa trước
- Ngoài ra, “bán nước” có thêm nghiã bóng, “mua đường” cũng có nghĩa bóng là lo lót trên đường vận chuyển
- Về ý nghĩa: Trong khi chính quyền cản trở biểu tình, thì người dân vẫn tiếp … nước đường, nước chanh cho người biểu tình yêu nước
khách đã nói
Cám ơn Ngamnguihuycan.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
- Giới chức cấp cao TQ kêu gọi hợp tác giữa các tờ báo Việt-Trung (VOA).
Giới chức TC đang thu mọi thông tin của VN để chúng dễ kiểm soát dân tình và dễ dàng ra chì thị cho thái thú cai trị tỉnh tự trị “Việt Nam” trong kế hoạch 10 gồm thu và sát nhập VN vào thành tỉnh “Quảng Nam” của TC.
Bảy xe om đã nói
Lời góp ý chân thành với anh, em . . . lực lượng làm nhiêm vụ, anh, em đều đã và đang học đại học luật.
Ngày 21/8/2011. Nếu những ai phải ra thực thi nhiệm vụ trấn áp người “yêu nước” thì hãy nên.
- Tỉnh táo, hãy hành động theo lý trí và lương tâm của mình.
- Hết sức bình tĩnh, để tránh những sai sót, chớ có đần độn mà ghi thành tích kiểu này: đạp. . đá. . . bẻ tay .. kẹt cổ, túm tóc .. . tụt quần- áo người yêu nước . . .
- Không làm viêc gì, khi cấp trên ra lệnh “miệng”
Văn bản này không có giá trị, nó chỉ là một tờ giây lộn.
không có số, không có người ký .. .
và
Khi hậu qủa tồi tệ xảy ra, thì anh- em làm nhiệm vụ lãnh đủ. kẻ đang xúi bậy, anh, em làm viêc phi pháp, bọn họ sẽ phủi trách nhiệm chối tội, đúng pháp luật.
Nếu anh, em làm theo văn bàn này, là anh, em mình cố tình chà đạp lên Hiến Pháp, cố tình vi phạm Bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hôi Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhưng điều quan trọng, cực kỳ nguy hiểm, là Tòa Án Quốc Tế, sẽ xét xử anh, em .. về tội ác, chống lại loài người, mà LH Châu Âu, đã trình lênHĐBALHQ.
khách đã nói
Thấy có còm miêu tả đang diễn tập tấn công trấn áp ở một phố tại Hà Nội đối với người không đội mũ bảo hiểm; gồm đánh phủ đầu, bẻ quặt tay ra sau lưng, còng và quăng lên xe.
Hoa đã nói
Bác Bảy xe ôm khuyên anh em an ninh tự vệ đúng đó.Đến kí vào thông báo họ còn chẳng dám kí nữa là.Nếu xảy ra chuyện gì là anh em lãnh đủ.Cứ mang chuyện Tào Tháo mượn đầu Vương Hậu ra mà tự răn mình nhé !
Jason đã nói
Mỗi lần đọc tin về cô Ba Sương là chịu không nổi…
Khách đã nói
Họ đã dùng súng lục bắn vào quá khứ như thế nào thì hậu quả là đại bác sẽ bắn vào tương lai thế ấy
Hoang Lan Moc Chau đã nói
Hoang Lan Moc Chau
Kinh gui nguoi Hanoi yeu dau cua toi.
Thiên An Môn đẫm máu.
Người giết người
Người giết đồng bào mình.
Nguyễn Xuân Diện đã nói
Việc cưỡng chế giải tán biểu tình là không có cơ sở pháp lý:
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/viec-cuong-che-giai-tan-bieu-tinh-la.html
Chưa Ra Luật Biển Ta Dùng Luật Rừng đã nói
Bác Diện ạ, nếu kể ra hết những chuyện “không có cơ sở pháp lý” ở VN thì tôi nghĩ bác không đủ bút mực để ghi chép! Cụ thể, công an có thể bắt người bất cứ lúc nào, ở đâu, gán cho bất cứ tội danh nào, rồi bỏ tù bao lâu cũng được.
Biết rồi, khổ lắm nói mãi!
thanhduc đã nói
Đố Ai tìm được “cơ sở pháp lý” của LUÂT RỪNG,
địa chỉ nhận bài tra lời : BỘ Nhiểu KHÔNG ( không trụ sở, không văn phòng, không bộ trưởng, không bị chất vấn, không báo cáo QH…)
Giải thường : một chuyến nghỉ “mát ” dài hạn tại các địa điểm do BCA thu xếp.
Hồng Hà 123 đã nói
Bác này dọa t/s NXD đấy à ?
Thế đã biết họ bán đất ,bán đảo ,theo bác thì nên yên lặng,để họ muốn làm gì cũng được sao (!!!???)
Phú Hòa đã nói
Khi lãnh đạo thành phố Hà Nội (phải được chỉ thị của cấp trên) ra lệnh chống biểu tình thì rõ ràng là : Thà mất lòng dân còn hơn mất lòng người bạn (thầy) lớn.
Huy đã nói
Bậy nào ! Thà mất nước còn hơn mất ghế, mất bổng lọc…
Khách đã nói
cái gì vậy ta:
http://quy-blog.blogspot.com/2011/08/tin-la-hay-la-trung-cong-oi-thuc-thi.html
VietSing24 đã nói
Day co dung la to Thong bao cua UBND TPHN??
http://goo.gl/mZ36o
thủy tinh vỡ đã nói
Đài Loan đã công bố hình ảnh tên lửa siêu âm Hùng Phong, còn Hàn Quốc bây giờ mới lo phát triển.
South Korea developing anti-ship missiles: report
http://maritimesecurity.asia/free-2/south-china-sea-2/south-korea-developing-anti-ship-missiles-report/
Thành Ca đã nói
Chào anh Ba và tất cả mọi người.
Tôi thấy nhiều comment bên vn.yahoo.com cứ u u minh minh. “Biểu tình làm gì? Có tác dụng gì đâu?”
Chán không chịu được.
- TQ nó sợ quốc tế chứ nó sợ gì VN đâu (tất nhiên đây là ý nó). Nó có kế hoạch từ giữa năm ngoái sẽ đánh VN mà cụ thể là chiếm Trường Sa vào tháng 6-7 năm nay nhưng tin tình báo bị lộ dẫn đến VN đã có sự chuẩn bị. Nhưng sự chuẩn bị của VN không quan trọng bằng Mỹ thay đổi chiến lược rút quân khỏi Afganitan, Irac và tham chiến hạn chế ở Lybia để dành nguồn lực bảo vệ đồng minh (Phillipin, Đài Loan, Nhật, Nam Hàn, Indonesia, Malaysia) ở Thái Bình Dương và kiềm chế TQ. Tại sao Mỹ muốn kiềm chế TQ? Vì Mỹ đéo muốn TQ vượt mình về quân sự và kiềm được TQ thì các nguồn lực đẩy ngược về Mỹ để Mỹ tiếp tục thịnh vượng và lớn mạnh. Nói chung thì TQ nó ngại Mỹ và thế giới chứ nó đéo ngại VN.
- Đối với thế giới họ biết đéo đâu được Biển Đông (bao gồm cả HS, TS) là của ai, thấy mấy người nhận là của mình thì họ nghĩ là tranh chấp thôi. TQ nó đã có kế hoạch tuyên truyền mấy chục năm nay, thậm chí rất bài bản. Trong khi đó thì VN im thin thít. Vậy thì thế giới nó nghĩ Biển Đông của ai? Ai có chính nghĩa trong tranh chấp đó?
- Việc biểu tình của người dân là để nói với thế giới là chúng ta có chủ quyền ở Biển Đông, chúng ta có chính nghĩa. Để khi TQ xâm lược thì thế giới họ lên tiếng bảo vệ chúng ta. Ý nghĩa, lợi ích của việc biểu tình nó ở chỗ đó.
Nhà nước thì im thin thít, nếu dân cũng im thin thít thì khác gì nói với thế giới là ta nhận vơ. Những thằng nào phản đối biểu tình chống TQ là vô trách nhiệm. TQ nó đánh mình dù nó thắng hay thua thì mình cũng thiệt hại, máu sẽ phải đổ xuống và sẽ có chết chóc. Tại sao chúng ta không tuyên truyền chính nghĩa để nó sợ thì nó không dám đánh mình.
Khách đã nói
Chắc mấy còm_ter đó đang học đối tượng tiệc chuẩn bị thi cho nên… nhập đồng !
Quýt đã nói
Cam đấy. Còn đất, còn cam.
Nàng Tô Thị đã nói
Cám ơn bài phân tích rất phải của Thành Ca.
——————————————————–
… nó đe nó uýnh tao, mày la thì nó uýnh tao, tao quan ngại, tao cực lực phản đối … thằng la, vậy mày nín hoặc tao uýnh mày!
VNTG đã nói
Tin tức nhà lãnh đạo độc tài Gaddafi sắp ra đi có lẽ là tin đáng mong đợi nhất ngày hôm nay đối với tôi.
Mới hôm nào còn thề sẽ chết trên quê hương. Nhưng quê cha đất tổ không bao giờ dung chứa những tên đại phản nghịch, giết hại đồng bào mình, gông cùm đất nước mình. Nhân dân Libya sẽ còn truy đuổi chúng cho đến ngày tận mắt nhìn chúng thật sự không còn nguy hiểm đối với nhân loại, ngày chúng yên ngủ dưới nấm mồ.
Xin chúc mừng nhân dân Libya!!!
ngudan đã nói
Sắp tới là Asad của Syria rồi sẽ đến cha con họ Kim rồi sẽ đến…
ngudan đã nói
Sắp tới là Assad của Syria rồi sẽ đến cha con họ Kim rồi sẽ đến…
Bành Bắc Bảy đã nói
. . . sẽ đến những kẻ ác với Dân, hèn với bọn trung quốc xâm lược.
nguyen nguyen đã nói
Còn nước ta thì sao nhỉ? Dù đường còn đầy chông gai nhưng cũng xin chúc mừng những người con đất Việt đã tiến bước hiên ngang cho tổ quốc trường tồn.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Với cái thông báo mới cấm BT này và nếu chủ nhật tới không mưa, thì VN sẽ là “the next one”
Hoa Thiên Lý đã nói
Chắc không kịp TEM rôi. Nhưng vẫn thức cùng xóm đợi tem, để cho thấy cái rạo rực trân trọng với một tờ báo của một người lam mà báo lề phải thời nay chẳng bao giờ có! Chúc Anh Ba một ngày mới nhiều thông tin hay, nhiều ý tưởng mới, nhiều niềm vui đến từ mọi ngả!
nguyenngocphuc đã nói
Chúc bác BS một ngày mới nhiều niềm vui
XeOm đã nói
Chào bà con và bbt.
Ngày mới lại đến, cầu mong bình an đến từng nhà.
Lâm Khang đã nói
Tem!
Ngày mới tốt lành,
Editor: Bác Lâm Khang hụt tem rồi…
VNTG đã nói
Tem nha! Chúc cả nhà ngày mới thật vui!
người qua đường đã nói
Tem!
Từ ngày có các bác cộng sự giúp đỡ cho ABS, tin tức hàng ngày trở nên phong phú hẳn, trang web có nhiều tiện ích hơn. Cảm ơn các bác. Nhiều bạn đọc cũng đóng góp rất thiết thực bằng những tin tức tìm được khắp nơi trên thế giới mạng. Đây quả thật là minh chứng sống động cho thế trận toàn dân trên phương diện thông tin.
thủy tinh vỡ đã nói
Tem chăng?
Editor: Bác chậm mất…58 giây! Mai nhé!
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Hello
Thuận Phong đã nói
Lần đầu tem nhà bác BS thật sướng dù vẫn còn ức chế vì cái tin ở vnexpress!
Thành đã nói
Một ngày đầy bức xúc vì thông báo cấm biểu tình của UBND TP Hà Nội.
Thôi “xóm đợi tem” chúng em xin chúc ABS – BBT và bà com mọi điều tốt lành để thật bình tĩnh lại. Đâu còn có đó, chủ nhật này em lại xuống đường!
Thành đã nói
SR BBT và bà con ạ!
XeOm đã nói
Ra bờ kè làm chai la ve để quên thế thái nhơn tình đi bác.
Thành đã nói
Bác ra bờ kè chưa? Tôi ra không thấy bác đâu là sao?
Thôi cụng 1 ly nha!
nthuydu đã nói
goi loi chao tat ca
Thuận Phong đã nói
Tem đê, tem đê!
Editor: Chúc mừng bác Thuận Phong đã trúng tem!
Mến chào tất cả các bác trong hội tem!
XeOm đã nói
Mừng bác ôm con tem nóng hỏi nhá.
Thuận Phong đã nói
Ngày nào cũng coi bác BS từ sáng tới tối lúc rãnh rỗi. Công nhận lấy tem ở nhà bác Ba thật khó, phải canh me rình rập mới tóm được.
Ngày mới chúc các bác vui, khỏe để tiếp tục chiến đấu!