Tin thứ Ba, 16-08-2011
Posted by basamnews on 16/08/2011
Tin thứ Ba, 16-08-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Chương trình Thời sự 12h trưa nay của VTV1 đã đưa tin Nhà máy Đạm Cà Mau có 1.728 lao động Trung Quốc, chỉ có 621 có phép, còn hơn 1.047 không phép. Một khi Đài truyền hình Trung ương đưa lên chuyện nầy là đủ thấy độ nóng tới đâu rồi. Chỉ e lửa cháy tới đuôi rồi mới chạy là không kịp nữa. Tiếp đến là có luôn tin một Nhà thầu Trung Quốc bị phạt vì muộn tiến độ tại Nhà máy DAP số 1, Vinachem. Đúng là mật độ cao chưa từng thấy. Sự lạ!
- Liệu Tàu có đánh ta từ phía bắc ? — (Lê Dũng) “…tôi có xin hỏi ý kiến của Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về khả năng chiến sự có thể xảy ra từ phía bắc hay không thì Cụ cho rằng : nhiều khả năng việc tấn công ta từ phía bắc là ít có thể, nhất là khi ta cũng có chuẩn bị rất chu đáo”. – Nhặt trên mạng: Trung – Việt thủ và công như thế nào ? & “Tiến công Việt Nam theo kế hoạch A: đánh một trận, thiên hạ sẽ ổn định” — (Nguyễn Hữu Quý).
- Tống văn Công: Cần thực hiện lý tưởng Cách mạng Tháng Tám — (Boxitvn). “Hiện nay độc lập dân tộc đang đứng trước sự đe dọa của ngoại bang còn nguy hiểm hơn những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám. Bởi vì giặc ngoại xâm ngày nay được nối giáo bởi giặc nội xâm, lại ngụy trang bằng mặt nạ đồng chí. Vận mệnh của Đảng bao giờ cũng phải gắn liền với vận mệnh dân tộc, nhưng đang bị ảo giác xui khiến, cố bấu víu vào đồng minh ý thức hệ!”.
- Băn khoăn lao động Trung Quốc ở Việt Nam (PLTP). – Vụ lao động Trung Quốc không phép tại Cà Mau: Yêu cầu đưa lao động không chuyên môn về nước (TN). – Phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo: Lao động Trung Quốc trái phép ở Việt Nam : Một vấn đề quốc phòng — (RFI). – Nương nhẹ nhà thầu và lao động “chui” (NLĐ) “…riêng tại dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), hơn một nửa lao động Trung Quốc không có giấy phép lao động“. – Lo ngại lao động Trung Quốc không phép (SGTT). Bài học “nạn kiều” 78′-79′ bây giờ mới chịu học thì e lại muộn rồi.
- Độc giả méc một chuyến đi lạ, của một “thương thuyết gia”(?) với tụi người “lạ”: Đồng chí Vương Gia Thụy tiếp đồng chí Hồ Đức Việt (CRI). “Đồng chí Vương Gia Thụy nói, là hai nước Xã hội Chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc và Việt Nam tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực là điều có ý nghĩa quan trọng đối với tăng cường xây dựng năng lực lãnh đạo của hai đảng cũng như thúc đẩy công cuộc xây dựng Xã hội Chủ nghĩa của mỗi nước.” Chắc là “đồng chí” Hồ Đức Việt qua bển nhờ giúp “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng xây dựng Chủ nghĩa Xã hội? Hay là thấy nó dàn quân, rồi qua bên đó năn nỉ kêu nó đừng đánh ta?
- Đỗ Trường: Thư gửi người bạn trong tù — (Boxitvn) “…khi biết tin anh phải cõng đến 7 cái xiềng chặt và 3 xiềng lỏng, tôi điện về cho ông cậu nguyên là Chủ tịch quận nơi anh cư ngụ, cũng là bạn của anh (ngày còn ở Paris anh hay gọi là sếp). Ông chép miệng, bảo: Vũ nó cho toa nặng đô quá, bệnh nhân sốc, chịu không nổi, phản thuốc có lẽ từ từ tốt hơn. Tôi hiểu ý của ông, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác”.
- Việt Nam sử dụng đường lối có tính toán đối với các cuộc biểu tình — (VOA). “Một số
chuyên gia phân tích nói rằng một vụ trấn áp mới của chính phủ đang được xúc tiến. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên Marianne Brown thì vẫn còn một cuộc phản kháng đang tiếp diễn đi ngược với xu hướng này – đó là các cuộc biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề lãnh hải ở Biển Đông“. – Vietnam Takes Calculated Approach to Public Protests (Voice of America).
- Niềm tin của tôi vào chính quyền đã sụp đổ… Chỉ thấy một chữ hèn ghi trên phù hiệu CAND (TTXVA). “Nhưng có thể vì các đồng chí Công An Nhân Dân cấp dưới đã quá xem thường Nhà Nước Đảng CSVN, hoặc xem Trung Tướng Nguyễn Đức Nhanh không ra gì nên vẫn tiếp tục đến nhà sách nhiễu, khủng bố tinh thần, và đe dọa đàn áp những bạn trẻ hiện là sinh viên và học sinh đã tham gia những cuộc tuần hành yêu nước vừa qua ở Hà Nội”. – Internet : vũ khí hành động của các nhà bất đồng chính kiến — (RFI).
- THƯ GỬI “BẠN” TA (Mẹ Nấm). “Lòng yêu nước không phải là một khái niệm chỉ nằm trong giáo trình lịch sử, nó là thứ tình yêu bản năng, là máu thịt của mỗi con người, bạn à. Vì lẽ đó, hà cớ gì phải quy định độ tuổi và giới hạn kiến thức xã hội để bày tỏ lòng yêu nước của mỗi cá nhân?? Bạn thân mến, con người tự do nó khác với con người có định hướng. Tự do suy nghĩ, tự do trăn trở khi đối diện với vấn đề nó khiến con người ta chân thật và giàu cảm xúc hơn rất nhiều so với sự định hướng trong tư duy.”
- BLOGGER GỐC SẬY: BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC NGÀY 14/8/2011 VÀ MỜI ĐỐI (Da vàng). – Biểu lộ lòng Yêu Nước cùng với người Hà Nội — (RFA).
- Võ Thị Hảo – Cho ta cúi đầu tôn vinh những bàn chân — (Dân luận). “Người đi người đi người đi/ Cho một ngày Quyền làm Người trở về xác tín,/ Ta tôn vinh những đứa con mẹ Việt/ Bước chân gầy đường phố/ Mắt tràn nước mắt/ Những trái tim không sợ chết cho tự do và tổ quốc”.
- Huỳnh Thục Vy – Dân chủ đồng hành với sự thật — (Dân luận). “…mục đích cuối cùng của chúng ta là một Việt Nam kiêu hãnh phồn thịnh và tự do. Thử hỏi một dân tộc làm sao có đủ sức mạnh tinh thần để trở nên kiêu hãnh trên vũ đài thế giới với những con người ngay cả sự thật cũng không dám đối mặt? Hào khí và trí tuệ của dân tộc trước hết thể hiện ở sự tôn trọng sự thật, để ngay từ những sự thật dù đắng cay và tồi tệ đó, chúng ta đứng lên trong tinh thần mới, tư duy mới”.
- Về bài đã điểm hôm qua The Sino-Vietnamese Dispute Over Territorial Claims, 1974–1978: vietnamese nationalism and its consequences, độc giả R.P. email cho biết, đoạn liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa, mà độc giả này đã dịch. Chúng tôi đã edit lại, kính mời quý độc giả bấm vào đây xem thêm. Lưu ý, cuộc gặp giữa Phạm Văn Đồng và Lý Tiên Niệm ngày 10-06-1977, có mặt tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
“Sau đó, ngày 10 tháng 6 năm 1977, khi bị Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Tiên Niệm thách thức, ông Phạm Văn Đồng lập luận rằng, quan điểm trước đó của Việt Nam là ‘vấn đề cần kíp trong thời chiến’ để ủng hộ yêu sách của Trung Quốc trong chiến tranh, vì cần phải ‘đặt công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ lên trên hết. Đáp lại lập luận đó, ông Lý Tiên Niệm cho rằng: ‘Vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng….công nhận trong bức công hàm gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai, rằng Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) là lãnh thổ của Trung Quốc, thì không có chiến tranh ở Việt Nam“.
- Hoa Kỳ cần chuyển trọng tâm đối ngoại từ Trung Đông về châu Á — (RFI). – Mỹ: Cần chuyển tầm nhìn từ Trung Đông sang Châu Á-Thái Bình Dương (VOA). – Diplomat Sees US Focus Shifting from Mideast to Asia-Pacific (VOA English). – Don’t take US for granted (The Australian). Nhà ngoại giao hàng đầu, Kurt Campbell, kêu gọi Hoa Kỳ cần tập trung hơn vào châu Á: US must focus more on Asia: top diplomat (AFP).
- Học thuyết Mao: The Mao Doctrine (Huffington Post). “The famous policy articulated by Monroe in 1823 declared that any effort to subjugate any republic in the Western Hemisphere by any outsiders would be interpreted as a hostile act toward the U.S., and responded to in kind. The Monroe Doctrine sought to keep foreign powers out of the waters surrounding America; the “Mao Doctrine” seems designed to deny U.S. naval access to Asian waters. The danger, of course, is that if Chinese aggression sparks any conflict with U.S. allies, the U.S. will be forced to respond.” Tạm dịch: Chính sách nổi tiếng của Tổng thống James Monroe năm 1823 tuyên bố rằng, bất kỳ nước nào bên ngoài nhằm chinh phục bất kỳ nước cộng hòa nào ở Tây Bán cầu, sẽ được hiểu là một hành động thù địch với Mỹ và được đáp trả đúng như vậy. Học thuyết Monroe tìm cách không cho các cường quốc đi vào vùng biển xung quanh nước Mỹ, ‘Học thuyết Mao’ dường như được thiết kế để không cho hải quân Mỹ đi vào vùng biển châu Á. Dĩ nhiên, mối nguy hiểm là, nếu sự hiếu chiến của Trung Quốc khơi mào cho bất kỳ cuộc xung đột nào với các đồng minh của Mỹ, thì Mỹ sẽ buộc phải đáp trả.
- Chiến lược của Mỹ ở châu Á: Build, Hold, and Clear: An American Strategy for Asia (AEI). “By promoting a more prosperous and more stable Indo-Pacific region, not just we, but our allies and partners, will benefit, and China, too, eventually may decide to play a more constructive role in upholding a system from which it has benefited as much as any other nation.” Tạm dịch: Bằng cách thúc đẩy khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương thịnh vượng và ổn định hơn, không chỉ chúng ta, mà các đồng minh và đối tác của chúng ta sẽ được hưởng lợi, và Trung Quốc cũng vậy, cuối cùng có thể quyết định đóng một vai trò xây dựng hơn trong việc ủng hộ một hệ thống mà từ đó họ được hưởng lợi nhiều như bất kỳ quốc gia nào khác.
- Mỹ: Hiệp ước tên lửa chiến tranh lạnh gây tác hại cho chúng ta: A Cold War Missile Treaty That’s Doing Us Harm (Wall Street Journal).
- Biển Đông, tương lai của xung đột: The South China Sea Is the Future of Conflict (Foreign Pol
icy). “World War II was a moral struggle against fascism, the ideology responsible for the murder of tens of millions of noncombatants. The Cold War was a moral struggle against communism, an equally oppressive ideology by which the vast territories captured by the Red Army were ruled.” Tạm dịch: Chiến tranh Thế giới thứ II là một cuộc đấu tranh về đạo đức, chống lại chủ nghĩa phát xít, hệ tư tưởng chịu trách nhiệm về cái chết của hàng chục triệu người không tham chiến. Chiến tranh lạnh là một cuộc đấu tranh đạo đức, chống lại Chủ nghĩa Cộng sản, ý thức hệ áp bức như nhau, theo đó các vùng lãnh thổ rộng lớn do Hồng quân chiếm đóng, cai trị.
- Châu Á trong thế giới lộn xộn: Asia in a messy world (Today). “What can and should be done to prepare for the potentially worse days ahead.” Chúng ta có thể và nên làm gì để chuẩn bị cho những ngày có khả năng tồi tệ sắp tới?
- Chính sách ngoại giao khôn khéo của Trung Quốc: China’s smart diplomacy (Korea Times).
- Trăm năm tàu sân bay trên Thái Bình Dương – Kỳ 5: Tàu sân bay của thế kỷ 21 (TT). – Tàu sân bay Trung Quốc hoàn tất lần chạy thử đầu tiên (Dân Trí). – China’s first aircraft carrier completes sea trial (KUNA). – China’s aircraft carrier ends maiden trip: Xinhua (AFP).
- Khi tàu sân bay của Hồ Cẩm Đào gặp tên lửa của Mã Anh Cửu: When Hu’s carrier met Ma’s missile (Asia Times Online). “Taiwanese President Ma Ying-jeou’s apparent naval strategy – that swarms of small, stealthy, missile-armed craft could give a PLA Navy coming across the Taiwan Strait a major headache – has earned some praise from renowned international strategists.”
- Vấn đề chủ quyền với Trung Quốc, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) là thử thách đối với Tổng thống Aquino: Sovereignty issues with China, MILF a test for President Aquino (Inquirer News). – Manila, Bắc Kinh mở rộng quan hệ song phương: Manila, Beijing to expand bilateral ties (MENAFN).
- Ông Tây ở đảo Lý Sơn: Hoàng Sa là của Việt Nam (DV). Mời xem: Thư ngỏ của ông Andre Menras Hồ Cương quyết gửi lãnh đạo VTV1
- TS Nguyễn Hồng Thao: Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: Thụ đắc chủ quyền Trường Sa (TN).
- Philippines sẽ đưa ra xét xử 122 ngư dân Việt Nam — (RFA) “Tin cho biết số 122 ngư dân bị phía Philippines đang giam giữ ở Palawan có thể sẽ bị truy tố về các tội danh liên quan việc vi phạm lãnh hải, cũng như việc bảo vệ động vật hoang dã. Đối với tội danh thứ hai này vì trên các tàu bị bắt, phía Philippines phát hiện có ốc nón. Đây là một lòai hải sản nằm trong danh mục bảo vệ của Philippines”.
- Song Chi: Trung Quốc và tư cách nước lớn — (Người Việt) “…từ đường lối phát triển, chính sách đối nội, đố
i ngoại… của nhà cầm quyền Trung Quốc khiến người ta ngờ ngợ nhận ra nhiều sự bất ổn phía sau sức mạnh Trung Quốc. Ðó là cái tâm lý chủ quan muốn vươn lên thành số một thế giới bất chấp sự bất cập giữa mong muốn và khả năng. Là sự khập khiễng giữa sức mạnh kinh tế và việc chưa có một nền móng vững chắc tạo nên sự hài hòa trong xã hội. Hay nói thẳng ra, trong sự phát triển như vũ bão hiện nay của mô hình Trung Quốc đang thiếu một thành tố cơ bản: Sự nhân bản, tính nhân văn”.=>
- BÁO CỘNG SẢN VÀ BÁO NHÂN DÂN: KỲ 1: BÁO CỘNG SẢN — (Huỳnh Ngọc Chênh). Bài đã được đăng lại tại đây, kính mời bà con vào bình luận.
- Chiến dịch khủng bố và trấn áp tại giáo phận Vinh — (RFA). “Những người bị bắt đều
là thanh niên trí thức công giáo. Chín người cư ngụ tại Nghệ An và một người tại Thanh Hoá, tất cả đều được xác định là có tham gia đến các sinh hoạt mục vụ và bác ái của Dòng Chúa Cứu Thế tại giáo phận Vinh”.=>
- Phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang — (RFA). “Gần hai tuần lễ qua, chùa Giác Minh ở Đà Nẵng bị Công an và các Tổ dân phố sách nhiễu không cho chùa cử hành Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày Rằm tháng bảy âm lịch”.
- Bùi Tín: Vài nét về thay ca ở Việt Nam — (VOA’s blog). “Các báo nước ngoài cho rằng ê-kíp cầm quyền mới sẽ cứng rắn hơn, bảo thủ hơn, và xu hướng cải cách, mở cửa, minh bạch và hội nhập sẽ bị ngăn chặn. Nhà báo Hoa Kỳ Roger Mitton từng làm việc 6 năm ở Việt Nam viết trên báo Phnom Penh Post: «Điều đáng thất vọng nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng từng điều hành kinh tế với nhiều thất bại – như vụ tai tiếng lớn Vinashin – lại được ở lại thêm một nhiệm kỳ» và cho rằng «trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ không có cải cách gì đáng kể».
- Dấu ấn & niềm tin (Trương Duy Nhất). “… để ý mãi thấy ông Trọng cũng chẳng có ấn tượng gì. Hết ở trường đảng (học viện Hồ Chí Minh), đến Bí thư Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội rồi Tổng Bí thư, ông Trọng vẫn nhàn nhạt, tròn trịa và… nhu mì như một ông giáo làng.”
- Vụ Công an Nha Trang bị tố cáo đánh dân: Trả lại tài sản tạm giữ (TT).- Mãi lộ ở Thái Nguyên: Đình chỉ công tác 4 CSGT (DV).
- Trung Quốc muốn xem mảnh vỡ của trực thăng Mỹ làm gì? (GDVN). – TQ khám xét trực thăng bị rơi của Mỹ? (BBC). Có khả năng Pakistan cho phép Trung Quốc vào xem xét bí mật máy bay của Mỹ: Pakistan Likely Allowed China Access to Secret U.S. Helicopter: Reports (ABC News).
- Bắc Kinh đe dọa người biểu tình, sau vụ đóng cửa nhà máy hóa chất ở Đại Liên — (RFI).
Anatoly Tille – Liên Xô – Nhà nước phong kiến trá hình (Kì 8 ) — (Phạm Nguyên Trường).
- Việt Nam nợ nước ngoài 32,5 tỷ đôla — (BBC). – Rủi ro nợ công (TN) “Điều đáng lo hơn không hẳn nằm ở tỷ lệ nợ công/GDP mà là chất lượng đầu tư của các khoản vay. Hay nói cách khác, chất lượng đầu tư công mới quyết định sự an toàn hay rủi ro của nợ công. Mà đầu tư công kém hiệu quả lâu nay vẫn là vấn đề nhức nhối tại VN. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra tình trạng lạm phát đang hoành hành hiện nay”.
12:20′:
- Chương trình Thời sự 12h trưa nay của VTV1 đã đưa tin Nhà máy Đạm Cà Mau có 1.728 lao động Trung Quốc, chỉ có 621 có phép, còn hơn 1.047 không phép. Một khi Đài truyền hình Trung ương đưa lên chuyện nầy là đủ thấy độ nóng tới đâu rồi. Chỉ e lửa cháy tới đuôi rồi mới chạy là không kịp nữa. Tiếp đến là có luôn tin một Nhà thầu Trung Quốc bị phạt vì muộn tiến độ tại Nhà máy DAP số 1, Vinachem. Đúng là mật độ cao chưa từng thấy. Sự lạ!
13h30′:
- TRẦN VŨ LONG: VÀI SUY NGHĨ NHỎ VỀ LÒNG YÊU NƯỚC — (Nguyễn Xuân Diện). “Có thể tình yêu nước trong mỗi chúng ta có một sắc thái khác nhau, có cách thể hiện khác nhau và chúng ta cần phải trân trọng nhau, trân trọng tình cảm thiêng liêng đó trong mỗi con người. Chúng ta vẫn thường xem, đọc tin tức ở nước này nước kia, người dân xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh đang diễn ra ở một quốc gia xa lắc xa lơ nào đó. Vậy thì tại sao khi tổ quốc mình bị đe dọa mà ta lại không thể xuống đường thể hiện lòng yêu nước“.
- BÙI CÔNG TỰ: NHÂN SĨ TRÍ THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM PHẢN BIỆN XÃ HỘI — (Nguyễn Xuân Diện).
- Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG: HOÀNG SA TRƯỜNG SA THEO TRUNG QUỐC SỬ (Nguyễn Trọng Tạo).
- Ra mắt trung đội dân quân biển (VTC).
- Mổ xẻ khả năng diệt tàu sân bay (TN).
- Điểm mặt các tàu sân bay đang “vây” quanh Trung Quốc (P4) (GDVN).
- Mỹ – Trung: Mối quan hệ nhiều lợi ích (VOV).
- Lao động TQ không phép: Sẽ có biện pháp giải quyết triệt để (TT). – “Lao động địa phương nhiều nhưng không có cơ hội làm việc”? (Bee) “Do chủ đầu tư chưa hề tuyển, hơn nữa, phía Việt Nam, cụ thể là tỉnh Quảng Nam cũng không có chế tài đủ mạnh để giúp lao động Việt Nam có quyền lợi chính trên mảnh đất của mình”.
- Đỗ Thị Minh Hạnh: Con không tin một người công an nào hết, má hãy nhìn thân thể con đi nè! — (ĐCV) “Má ơi, con rất là đau buồn, con không buồn thân thể con, ở tù bao nhiêu năm cũng được… Họ bảo con hãy nhận tội đi rồi sẽ được giảm xuống 4 năm, nhưng không, ở đời thì chết chỉ có một lần mà thôi… để cho họ thấy rằng, họ không được phép coi thường tinh thần bất khuất của dân tộc”.
- Bài của “Hoa hậu biểu tình” Trịnh Kim Tiến: Một Chuyến Đi: Những đứa trẻ không có ngày mai phần II (TTXVA).
- Nhà chùa phát quà, Nhà nước ăn cướp — (ST&CL) “Công an đặt chốt chặn hai con đường vào chùa, nghe nói TPB nào đi ngang họ chặn lại, bắt nộp giấy mời. Một số người tàn tật khác (có phải thương binh nhà nước hay không thì chưa biết) lại có nhiều giấy mời cầm vào chùa giả TPB VNCH nhận quà”. Xem lai: TPB VNCH và tù nhân chính trị tôn giáo bị cấm nhận quà — (RFA).
20h30′:
- Việt Nam chạy thử tàu sân bay — (DLB). “…ngày 14/8/2011 vào lúc 19h00 tại Sài Gòn diễn ra cuộc “tập trận chung” giữa thủy quân lục chiến VNCH và hải quân VC. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự hòa hợp dân tộc để chống lại sự xâm lăng của chính quyền Trung cộng. Đáng chú ý trong lần “tập trận chung” này có sự xuất hiện của “tàu sân bay” mà Việt Nam đã bí mật đặt mua từ Mỹ được mang tên Hoàng-Trường Sa”.
- Câu chuyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp về quê (TTXVN)
- Có những “chân dài” thích làm bà Nghị
- Mặc dù có tới 60 đề án vào vòng chung khảo cuộc thi phòng chống tham nhũng (VNM) nhưng tình trạng Tham nhũng còn nghiêm trọng và phức tạp (PLVN), nên cũng không rõ việc Triển khai thí điểm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào dạy học thì theo bằng cách nào? (GDVN)
- Ha ha! Hoan hô phát hiện của Đại đoàn kết: “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ … Vàng Ngọc Toàn” – Những khẩu hiệu tuyên truyền kỳ cục.
- Hệ thống vũ khí trên tàu sân bay Trung Quốc (VNE).
- ‘Có dấu hiệu chưa minh bạch liên quan vụ in tiền polymer‘ (VNE).
KINH TẾ
<=- Nhóm lợi ích và tân Bộ trưởng Bui Quang Vinh (VnEconomy). “kể lại quá trình xây dựng Luật Doanh nghiệp Nhà nước vào năm 2003, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho hay, ông cảm thấy ‘bất lực’ về luật này khi số đại biểu Quốc hội là doanh nghiệp nhà nước rất nhiều nên đã hướng được cả một dự án luật ‘thuận’ về phía hướng có lợi nhiều hơn cho họ. ‘Ngay khi Luật Doanh nghiệp Nhà nước được thông qua, anh Lê Huy Ngọ, khi đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bảo tôi là: ‘Anh Phúc ơi, luật này sẽ biến tất cả chúng mình thành ‘đười ươi giữ ống’ cả thôi!’”
- Thứ trưởng bộ KH&CN Lê Đình Tiến: Điện hạt nhân như… gà đẻ trứng vàng? (SGTT).
- 1.600 tỉ đồng nâng cấp đường vận chuyển bauxite (NLĐ). – Lập trạm cân trên đường chở bauxite (PLTP).
- Vụ TQ gom hàng: Đâu là nguyên nhân đích thực? (Trần Minh Quân).
- CÔNG TY C.P VIỆT NAM: “Cam kết không chuyển nguyên liệu qua Trung Quốc” (PLTP).
- Việt Nam bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia súc từ Canada — (VOA).
- Trung Quốc đánh giá lại nợ của các địa phương để giảm bớt rủi ro tài chính — (RF
I).
- Châu Á lo lắng trước những khó khăn kinh tế của châu Âu và Mỹ — (RFI).
- Chính phủ Bersluconi buộc phải đưa ra chính sách khắc khổ cho nước Ý — (RFI). =>
13h30′:
- Dấu hỏi đằng sau một thương vụ bất ngờ với DN Trung Quốc (ĐV).
- Nhập hơn 100 nghìn tấn thịt từ nay đến cuối năm (DT).
- Vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới 600.000 đồng (TTXVN).
- Bất động sản: Cứ khó khăn lại xin… giải cứu (Tầm nhìn).
- Ứng xử với nợ: Vay nước ngoài hay vay trong nước? (VnEconomy).
- Chủ đầu tư nhà thu nhập thấp giải trình chuyện giá trên trời (VNE).
20h30′:
- Ha ha … Mừng wá! Hầm Thủ Thiêm đã hết thấm, chuẩn bị thông xe và khỏi mang theo áo tơi mỗi khi đi qua nữa nha (SGTT).
- Đốt tiền trên sàn vàng chui (TBKTSG)
- Trung Quốc giảm tốc độ tàu cao tốc 50km/giờ (NLĐ). Hu hu! Thiệt là tội cho bác nghị Trần Tiến Cảnh IQ cao.
- Trung Quốc nguy cơ mất quyền khai thác mỏ khí lớn nhất thế giới (DVT)
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Bộ xương cá voi có ngày đi không có ngày về — (Cu làng cát). “Về làng biển Sa Động, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình phát hiện làng sở hữu một trong những bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam. Nhưng vì tình yêu tập thể năm 1968, Bộ Thuỷ sản cho tàu từ Hải Phòng vô mượn ra triển lãm, hứa ba năm sau trả. Từ đó đến nay, không thấy thực hiện lời hứa. Sau triển lãm, ngành thuỷ sản bàn giao cho Viện Hải dương học Hải Phòng”.
- Chàng cắt tóc mê điêu khắc gỗ (NLĐ).
- Xiếc Việt Nam đoạt Giải thưởng lớn ở Circuba 2011 (TTXVN).
- Hoa hậu VN quốc tế: Một đêm diễn bậc trung? (PLTP).
- Khách ngoại “đói” sô: Kỳ 2: Những cái bắt tay hờ hững (TT).
- Vòng 1, vòng 3… (PLTP). “Quan sát bao nhiêu cuộc thi người đẹp từ làng tới tỉnh, rồi xuyên lục địa, em rút ra một bài học rất đắt: Ai tổ chức thây kệ, thí sinh tri thức ra sao thây kệ, dẫu cuộc thi người đẹp có bao nhiêu vòng thì vòng 1 và vòng 3 vẫn là số dách!”.
- Sự cố VĐV Vĩnh Long bị tước áo vàng tại Cúp xe đạp ĐBSCL: Luật rừng! (PLTP).
13h30′:
- Qua miền di sản: Tiếng ‘kêu cứu’ từ lòng đất (ĐV).
- Phỏng vấn TS. xã hội học Trịnh Hoà Bình (Viện Nghiên cứu Xã hội học) về cướp mâm cỗ của cô hồn: Mỹ tục đang bị dung tục hoá (NĐT).
- Showbiz Việt – Ánh sáng & Bóng tối: – Kỳ 1: Nguyễn Hà – nhân vật nhiều “ẩn số” của showbiz Việt; Kỳ 2: Trên đỉnh và gáo nước lạnh; – Kỳ 3: Hé mở từ một hồ sơ Showbiz Việt (TT&VH).
- Nhà văn trẻ Nhã Thuyên: Người đọc không dễ bị đánh lừa (TT&VH).
- Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa Hồng Sơn (VTC). – Hồng Sơn-cây bạch đàn không vô danh (TQ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Hàng loạt sai phạm tại trường Trung cấp Văn Hiến (GDVN).
<=- Những học trò cụt tay vượt lên số phận (VTC).
- TPHCM: Căng thẳng trường lớp vì số học sinh tăng (DT). – Học sinh lớp 3 phải học ở trường mẫu giáo (TN).
- “Kỳ thi ĐH 3 chung sẽ dần… biến mất” (VTC).
- “Ai không nghe trí thức, người đó dại” (Bee).
13h30′:
- Tuyển sinh đại học: Cuộc đua đuối sức của trường ngoài công lập? (HNM).
- Lớp học chật chội (TT).
- Bạn trẻ thế giới học Sử thế nào? (TP).
- Kỳ nghỉ hè nhọc nhằn (LĐ).
- Dạy con bằng… tối hậu thư! (SGTT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Bộ trưởng bộ y tế: Công bố ngay dịch tay-chân-miệng (PLTP).
- Các nhà máy nước “lên ruột” (NLĐ).
- Phá rừng lấy “lộc trời” (NLĐ).
- Phú Yên trục xuất khỏi rừng 150 đối tượng tìm trầm (TTXVN).
- Lao động ngoại tỉnh bị bắt chẹt: Bóc lột (TN).
- Bệnh tay chân miệng đã thành dịch (TT).
- Tường trình kinh hãi của con bạc bị giam cầm ở Campuchia (DV).
- Đời sống người Việt xứ Chùa Tháp — (RFA).
13h30′:
- Vụ đẩy nhà khoa học ra đường: Phải trả lại tài sản cho PTC (ĐV).
- ‘Không có việc ‘chạy trước’ quy hoạch Hà Nội’ (VNN).
- Tôi sẽ khiến 4 vạn người ở SVĐ Mỹ Đình bị “vong” nhập! (VTC). Không nói rõ thế nào là “vong nhập”, lại lẫn lộn với khái niệm “thôi miên”.
- Phát hiện 5 bộ hài cốt liệt sĩ khi cải tạo vườn (TN).
- “Giải mã” những vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên địa bàn Hà Tĩnh (Tầm nhìn).
- Thanh Hoá: Kinh hoàng giang hồ chặt chân người dân (GDVN).
- Báo động nạn buôn bán phụ nữ ở Lai Châu – Bài 1: Bí ẩn chuyện hàng trăm sơn nữ mất tích (VOV).
- Đào trâu bò mắc bệnh than từ hố lên… bàn nhậu (TP) “Trâu bò mắc bệnh than đã chôn được đào lên mổ thịt đem bán hoặc chế biến thành thịt khô đặc sản bán cho nhà hàng. Cơ quan y tế phải dùng biện pháp đổ bê tông lên hố chôn gia súc mắc bệnh”.
- ‘Vàng trắng khoắng rừng Tây Nguyên’: Người trong cuộc nói gì? (TP).
20h30′:
- Vinaconex nhận “có sai sót” vụ 4 cháu bé chết đuối (TTXVN)
- Bắt một lượng lớn nội tạng “bẩn” định tuồn vào nhà hàng (ANTĐ)
- Khi phong tục bị một đám đông sỉ nhục (NĐT)
QUỐC TẾ
- Libye: Kadhafi kêu gọi chuẩn bị trận đánh cuối cùng, trước đà tiến công của phe nổi dậy — (RFI).=>
- Chính quyền Syria tiếp tục dùng quân đội đàn áp đối lập — (RFI). – Hơn 20 người thiệt mạng trong các vụ bạo động ở Syria — (VOA).
- Ai Cập hoãn phiên xử cựu Tổng thống Mubarak tới tháng 9 — (VOA).
- Nghị sĩ Jim Webb đến Thái Lan — (RFA).
- Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc thăm Israel — (RFI).
- Mỹ tuyên bố Tổng thống Syria mất tính hợp pháp (TTXVN).
- Kyrgyzstan: 70 người nộp đơn tranh cử Tổng thống (VOV).
13h30′:
- Mỹ, Hàn tập trận bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên (TQ).
- Tranh chấp Hàn – Nhật lại nóng lên (TN). – Nhật Bản thề sẽ không bao giờ giao chiến (Kichbu/partbilet.ru).
- Cảnh sát Tunisia dẹp biểu tình bằng dùi cui, hơi cay (TTXVN).
20h30′:
- Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh ở “sân sau” Ấn Độ Dương (DT)
- Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung (ĐCSVN)
- Nhân viên Mi-6 bị Nga thủ tiêu ngay tại London? (ĐV)
- Mỹ giải mật nhiều tư liệu về sự kiện Vịnh Con Lợn (TTXVN)
* VTV1: + Chào buổi sáng – 15/08/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 15/08/2011;
+ Tài chính kinh doanh trưa – 15/08/2011; + Cuộc sống thường ngày – 15/08/2011.
* RFA: + Sáng 15-08-2011
* RFI: 15-08-2011






TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Ở vào thời buổi bây giờ Nhật, Đức đều tự hủy bỏ các nhà máy nguyên tử thì VN lại muốn đút đầu vô “đống C..” của người ta để đẻ trứng vàng (dẻo).
CQ Vn như vậy, luật lệ VN không có một điều khoản nào cho phép dân kỷ luật các tay đẻ trứng vàng (dẻo) cho dân ăn cả. Đó là lý do tại sao VN không sắp sửa mất nước.
Ở vào thời buổi này thế giới đang tìm kiếm phát triển năng lực mặt trời và năng lực gió. VN nằm gần biển mặt trời và gió không thiếu. Không lo nghiên cứu học hỏi để có thể chạy thep kịp đà tiến hóa của nhân loại lại cứ chạy theo đít người ta mà “đẻ trnứg vàng (dẻo)” đúng là một lũ ngu xuẩn làm người không muốn lại muốn làm chó để ăn vàng.
Thành đã nói
Câu nói ngu xuẩn nhất của năm, của thế kỷ: “điện hạt nhân như gà đẻ trứng vàng”
Trần Quốc đã nói
Bài của Nguyễn Quang Lập viết về Nguyên Ngọc rất hay. Nhưng vì không thể phản hồi ở trang Quê Choa , nên nhờ Basam cho tôi được chuyển “một chút phân vân” đến nhà văn NQL, đoạn nói về hình ảnh nhà văn Vũ Ngọc Tiến đứng cạnh Nhà văn NN và cả “người vợ của Cù Huy Hà Vũ khổ đau tủi hận”.
- Cụm từ “khổ đau tủi hận” bổ nghĩa cho CHHV hay cho vợ của CHHV?
- Chữ ” tủi” là chủ ý hay vô tình ? Nếu chủ ý thì tôi thấy buồn . Nếu vô tình thì nên hữu tình lại.
Mong nhận được trả lời của NQL. Xin lưu ý : Tôi cũng mến nhà văn NQL và thường xuyên thăm Quê Choa.
Cảm ơn Basam.
LÝ THÁI HƯNG đã nói
“THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG”…………
……………………………..sẽ là xã hội tương lai.
đúng,trái đất CHỈ CÓ MỘT CHÚA DUY NHẤT,hết chiến tranh-hết tranh nhau ăn!
OBAMA,v.v…và vân vân….sẽ chui vào hòm gỗ cả,phùng mang trợn mắt với nhau làm quái gì?TA NHÌN THẤY :Xã hội loài người là HOANG DẠI NHẤT!
Xe Thồ đã nói
Nếu lần này các vị sửa đổi Hiến Pháp tương đương với ý của Cù Huy Hà Vũ, bảo đảm rằng vị trí cầm quyền của các vị sẽ chưa thể lung lay được, xã hội không thể hổn loạn. Vì : Quân đội và Công an rất mạnh, không hổn tạp, tư tưởng đồng nhất.
Cái lợi trước nhất sẽ là: Loại được những phần tử cơ hội lợi dụng đảng làm “Thánh Chỉ ” để tạo quyền lực cá nhân, làm mất dân chủ, mất uy tín của Đảng. Tham nhũng giảm đáng kể.
Hai là chứng minh ĐCS vì nước vì dân, không vì quyền lực,quyền lợi.
Ba là trong tương lai gần sẽ không một đảng nào đủ uy tín điều hành đất nước hơn ĐCS để mà cạnh tranh.
Bốn là thoát khỏi sự lợi dụng ý thức hệ của ông bạn xấu phương bắc.
Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy thức thời để cứu Đảng và cứu Dân Tộc.
khách đã nói
Xe thồ suy nghĩ hay quá, nhưng đảng CS VN cũng tính nếu cấm đảng viên mình tham nhũng thì tụi nó xin chạy ra khỏi đảng hết chứ còn lại ai đâu, Xe Thồ nhớ lại đi, ông tân CTQH đã từng thật thà, dũng cảm nhận là vậy mà.
Còn đảng CS TQ nó cấm đảng viên nó tham nhũng, nên nó tự tan rã trước.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Đảng CSVN ngày xưa là đai biểu cho vô sản chuyên chế.
Ngày nay có ai vào Đảng để được vô sản không?
Đảng CSVN ngày nay là đại biểu cho tư bản và tham những.
Tất cả dân đen VN đều muốn được làm đảng viên của Đảng CSVN, vì có là đảng viên thì mới có tiền và mới có quyền.
Có tiền là để ăn mặc sung sướng.
Có quyền là để vơ vét thêm vào những cái mà đảng không có để cho.
Tiền ở đâu đảng có? Quyền ở đâu đảng cho? Nếu không là hút máu của dân đen cho chúng trở thành vô sản để đảng viên có tư sản và trở thành tư bản.
Như vậy tự căn nguyên thực chất của Đảng CS là tham nhũng. Làm sao đảng có thể diệt tham nhũng nêế không muốn tự diệt chính mình?
Hanoi đã nói
Cái ông Lê Đình Tiến này không biết có phải chuyên gia hạt nhân không mà nói về điện hạt nhân như thể nói với người ngu hay sao ấy? Các chuyên gia hạt nhân là các đối tác được mời sang để tư vấn và xây dựng điện hạt nhân chẳng lẽ họ lại nói không à? Nói không thì họ sang làm gì?
Chẳng lẽ các nước văn minh như Đức, Áo, Nhật lại dại dột đang có kế hoạch chôn gà đẻ trứng vàng à!
nguyen hung đã nói
Xung đột vì tranh chấp đất đai tại Bắc Giang
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/land-disp-clash-at-bac-giang-08162011064445.html
thủy tinh vỡ đã nói
2 bài trên vnexpress:
1-Có dấu hiệu chưa minh bạch liên quan vụ in tiền polymer
Sáng nay (16/8), trả lời VnExpress.net về việc Australia tiếp tục cáo buộc thêm một nhân vật liên quan tới đường dây hối lộ để giành hợp đồng in tiền polymer ở các nước trong đó có Việt Nam, Phó tổng Thanh tra Chính Phủ Trần Đức Lượng cho biết, Thanh tra đã phát hiện có những dấu hiệu chưa thực sự minh bạch trong việc này và đã báo cáo Thủ tướng.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/08/co-dau-hieu-chua-minh-bach-lien-quan-vu-in-tien-polymer/?utm_source=twitterfeed
2-Hệ thống vũ khí trên tàu sân bay Trung Quốc
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2011/08/he-thong-vu-khi-tren-tau-san-bay-trung-quoc/?utm_source=twitterfeed
Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 16-08-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Ba, 16-08-2011 Posted on Tháng Tám 16, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]
Khách đã nói
nicecowboy nói:
16.08.2011 lúc 15:11
VIỆT NAM SẼ BỊ KHỦNG HOẢNG NỢ
CÔNG TRƯỚC NĂM 2018 ?
”……Đến 2016 khi nợ công của VN vượt
quá 100% GDP theo đà tăng hiện nay,
thì VN sẽ lâm vào khủng hoảng nợ
công như đã xảy ra gần đây tại các
nước Tây Âu phát triển : Hy lạp, Ai len,
Bồ đào Nha và có thể Tây Ban Nha …
Một khi xảy ra ở VN, thì hậu quả to lớn
hơn nhiều ở các nước trên, vì VN là
nên kinh tế nhỏ, đang phát triển, phụ
thuộc nhiều vào xuất khẩu sản phẩm
nông nghiệp thô… Hơn nữa, việc xếp
hạng tín dụng của VN lại thấp hơn các
nước trên, khả năng được IMF và các
nước khác giúp vượt khủng hoảng sẽ
khó hơn, và nếu có sẽ phải chịu một
cái giá cao hơn. Nhưng biết đâu trong
cái rủi lại có cái may, vì thông thường
khi hỗ trợ một nhà nước vượt qua
khủng hoảng nợ công để khỏi bị sụp
đổ, thì các định chế tài chính quốc tế
và các nước lớn thường yêu cầu con
nợ phải tuân thủ một số điều kiện
khắt khe, trong đóCÓ THỂ YÊU CẦU VỀ
MỘT SỐ CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ…..”
——————-
Không có chuyện các ”đỉnh cao” chịu cải cách chính trị -dù là chút ít- đâu bác ạ, vì họ quyết định sẽ dẫn dắt tàn đảng, tàn quân, tàn dân ta tiến lên CNXH -như NSH đã nói- cùng người bạn 4”tốt”. Họ sẽ giải quyết nợ nần bằng cách đem ”sổ đỏ”của VN thế chấp cho khựa, hoặc họ sẽ cắt dần cái mảnh đất của ông cha -để lại cho toàn dân VN- bán cho khựa vừa giải quyết được nợ vừa ”ổn định” được cái sự độc quyền lãnh đạo đất nước. Và có thể, sau khi bán hết rồi, họ lại tiếp tục làm quan cho khựa, với chức vụ thái thú trên mảnh đất hình chữ S. Nếu mọi người VN -bất kể chính kiến, tôn giáo, vùng miền, kể cả những người đang làm việc trong guồng máy NN, trong quân đội hay LLVT, CA- không cương quyết chống thù trong giống như chống giặc ngoài thì người VN không bao lâu nữa sẽ trở thành người lưu vong ngay trên chính đất nước của mình giống như người dân của đất nước Tây Tạng huyền bí và đau khổ kia.
nicecowboy đã nói
Nếu VN xảy ra khủng hoảng nợ công trầm trọng vào lúc đó, thì có thể xảy ra những kịch bản (possible scenario) sau đây :
- VN đồng ý nhận hỗ trợ tài chính của IMF (hoặc World bank, hoặc các định chế tài chính quốc tế khác, như đang diễn ra tại vài nước Tây Âu), và đổi lại phải cái cách chính trị theo tiêu chuẩn các nước tư bản dân chủ đưa ra. Cộng sản VN phải chịu mất dần quyền lảnh đạo độc đảng.
- VN xin hỗ trợ từ Trung Quốc như đã từng làm trước đây, và đổi lại, nhượng bộ các yêu sách của TQ về đất đai, lãnh hải, hoặc kinh tế…
- Không có hỗ trợ từ đâu cả, không giải quyết được khủng hoảng nợ công, dẫn đến vỡ nợ… Các nước chủ nợ ngưng mọi quan hệ kinh tế, chính trị, ngoại giao với VN, và VN bị cô lập, phong tỏa, cấm vận mọi mặt…
1. Xảy ra kich bản 1 là khả thi nhất, vì dù Đảng mất dần quyền lãnh đạo, nhưng cải cách chính trị không có nghĩa là tiêu diệt người CS, mà chỉ là xóa bỏ chủ nghĩa CS. Và nếu người CS khôn ngoan, họ sẽ chọn điều này thay vì để xảy ra kịch bản 2 hoặc 3.
2. Nếu ngu xuẩn, tham quyền cố vị mà chọn kịch bản 2 (gần giống như bạn nói), thì không phải là cải cách nữa. Lúc đó lòng dân đã tích lũy quá nhiều bất mãn, vì đã quá hiểu dã tâm của TQ trong mọi hành động viện trợ, cứu giúp, chuyện bạo loạn lật đổ là khó tránh khỏi. Lúc đó không chỉ là xóa bỏ một chủ nghĩa lỗi thời, mà có khi dẫn đến nhưng hành động quá khích khác là tiêu diệt những người CS. Chắc chắn những người CS không hề muốn xảy ra điều này, và không dám liều lỉnh chọn cách này để giải quyết khủng hoảng nợ công.
3. Nếu xảy ra kịch bản thứ ba, thì tình hình kinh tế ngày càng trầm trọng, cũng sẽ dẫn đến rối loạn xã hội, lật đổ chính phủ. Và chính phủ mới cũng phải chấp nhận chọn kịch bản 1 để giải quyết khủng hoảng nợ. (nếu chọn kịch bản 2 thì lại xảy ra hậu quả như vừa nêu trên).
Vì thế dù có xảy ra kịch bản nào đi nữa, thì cuối cùng phải có thay đổi chính trị trong nước. Thế mới nói biết đâu trong cái rủi lại có cái may, cùng tắc biến, biến tắc thông… !
THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói
- Đỗ Trường: Thư gửi người bạn trong tù — (Boxitvn) “…khi biết tin anh phải cõng đến 7 cái xiềng chặt và 3 xiềng lỏng, tôi điện về cho ông cậu nguyên là Chủ tịch quận nơi anh cư ngụ, cũng là bạn của anh (ngày còn ở Paris anh hay gọi là sếp). Ông chép miệng, bảo: Vũ nó cho toa nặng đô quá, bệnh nhân sốc, chịu không nổi, phản thuốc có lẽ từ từ tốt hơn. Tôi hiểu ý của ông, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác”.
Và đây là suy nghĩ của tôi
HeHe. Bác sỹ Cù Huy Hà Vũ điều trị bệnh nhân tâm thần mãn tính, nên khi BS CHHV càng cho thuốc thì bệnh nhân càng điên nặng. Bằng chứng là ngày tòa xử phúc thẩm vứa rồi. Khi BS và cộng sự của ông càng tiêm thuốc cho lũ bệnh nhân tâm thần thì chúng càng nói bậy, nói lung tung,….và cứ bảo là ta ko khùng ta ko bệnh ” Ai đã đọc bài của JB Ng Huu Vinh tường thuật lại tại phiên tòa hôm đó thì rõ”.
Bởi vậy tôi nhớ có 1 câu như thế này:
CAO NHÂN TẮT THỞ => VÔ PHƯƠNG TRỊ
Vậy ko trị bằng thuốc đc nữa mà phải là đại giải phẩu cái CPU
khách đã nói
ABS hôm nay kiểm duyệt gắt vậy?
Bài của ABS trích đăng lại bị tự ý đục bỏ.
Khách đã nói
Theo bạn, thiếu tá “gạ tình” vợ nạn nhân chết ở trụ sở công an bị giáng cấp xuống đại úy là:
1.Đã xử lý nghiêm421 (3%)
2.Xử lý hơi nhẹ418 (3%)
3.Xử lý quá nhẹ2388 (17%)
4.Không thể chấp nhận được11050 (77%)
http://phapluattp.vn/20110816033833871p1015c1074/co-giao-vung-cao-lua-dao-13-ty-dong.htm
TL đã nói
Duoi viec va cho vao tu va boi thuong nhan pham thi moi thoa dang.
nicecowboy đã nói
Nhiều còm sĩ email thắc mắc sao avatar của NCB chỉ có nửa mặt ? Thì đây, hôm Chủ Nhật vừa rồi, blogger Gốc sậy đã chộp được tấm ảnh khi Cao bồi xuống đường, với lời chú thích “Trên mạng nhà cháu có hay được đọc bác có nick NiceCowboy, liệu có phải bác này?”
(tấm ảnh thứ 40 theo đường link dưới đây :
http://davangblog.wordpress.com/2011/08/16/blogger-g%E1%BB%91c-s%E1%BA%ADy-bi%E1%BB%83u-tinh-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngay-1482011-va-m%E1%BB%9Di-d%E1%BB%91i-dap/
Cám ơn bác Gốc sậy đã trả lời cho nhiều người giùm NCB !
DzNT đã nói
Haha…Bác Nicecowboy zui tính thiệt!
nguyenthuylinh đã nói
hi, dung that trong hinh rat nice !
Một công dân đã nói
TẨY CHAY CP
Tôi thật sự lo lắng khi trong hoàn cảnh chính quyền Trung Quốc đang “tấn công” toàn diện VN, chúng ta đang gồng mình để chống lại nhập sịêu từ TQ, hạn chế vơ vét tài nguyên của TQ, hạn chế hàng nhập từ TQ vì đa phần là hàng siêu kém về chất lượng và có hại cho sức khoẻ con người và họ đang phá hoại kinh tế Việt Nam, CP lại bán cổ phần cho TQ. Có phải CP đang chống lại nỗ lực của chính phủ và nhân dân VN trong việc tìm cách vượt ra khỏi sự bao vây kinh tế của TQ. CP là công ty thức ăn chăn nuôi của Thái Lan đã được chình phủ VN ưu ái nhiều năm và hiện nay đã có thị trường khá lớn trong ngành chăn nuôi VN. “vì sao họ bán cho TQ?”, CP đang quay lưng lại với VN. Nếu như vậy CP sẽ bị người chăn nuôi và người VN tẩy chay như phong trào tẩy chay hàng TQ hiện nay.
ng2hien đã nói
Mục tiêu hoạt động của các cty đa quốc gia là tối ưu hoá lợi nhuận thôi. Chẳng có động cơ chính trị nào đâu, bạn yên tâm.
Một công dân đã nói
Bạn quá chủ quan đấy. Bài học nhãn tiền khi một CT của TQ mua tàu hàng không mẫu hạm của Ucraina với mục đích làm Khách sạn nổi và bây giờ họ đanh dùng chiến hạm đó đe doạ cả Thế giới. Bạn có biết TQ đã đe doạ và làm cho bao nhiêu công ty nước ngoài đã ký hợp đồng khai thác dầu khí vớ VN đã phải huỷ hợp đồng không? bạn đang làm cho CP phải không?
Mường Nhé đã nói
AnhBa nè !
Bác Mô Tê Răng Rứa có bài Có những “chân dài” thích làm bà Nghị
http://moterangrua.wordpress.com/2011/08/12/khi-chan-dai-thich-lam-ba-ngh%e1%bb%8b/
AnhBa chỉ điểm giúp cho bà con chia sẻ Còm
yêu nước đã nói
“Không bán nước cho người yêu nước”.
Mời pà-kon nhào dzô! Đối hay, lĩnh thưởng nào!
http://davangblog.wordpress.com/2011/08/16/blogger-g%E1%BB%91c-s%E1%BA%ADy-bi%E1%BB%83u-tinh-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngay-1482011-va-m%E1%BB%9Di-d%E1%BB%91i-dap/
Mường Nhé đã nói
1. Không bán nước cho người yêu nước
2. Nỏ dâng đất cho phường cướp đất
minhnhi đã nói
Kẻ bán nước không cho bán nước
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
“Không bán nước cho người yêu nước”
đối với
“Đổi hiến pháp để dân lập pháp”
nicecowboy đã nói
VIỆT NAM SẼ BỊ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG TRƯỚC NĂM 2018 ?
Nhân đọc bài “Rủi Ro Nợ Công” (TN online, anh 3S đưa tin nhầm vào mục Chính trị (?) thay vì mục Kinh tế), Cao bồi xin có thêm một vài ý sau đây :
Hầu như vừa qua đa số tác giả các bài báo, các còm sĩ khi viết đều nhập nhằng về các từ “nợ công” và “nợ nước ngoài” . Ví dụ trong bài “Rủi ro nợ công” (TN), nói về nợ công nhưng hoàn toàn không có số liệu thống kê gì về nợ công, mà lại lấy số liệu khá nhiều về nợ nưoc ngoài. (32,5 tỷ đô la) !
Trước hết, phải phân biệt nợ công và nợ nước ngoài . Theo luật quản lý Nợ công của VN, thì :
Nợ công = nợ của chính phủ TW (hiện nay khoảng 80% tổng nợ công) + nợ của chính quyền địa phương (khoảng 3%) + nợ được chính phủ bảo lãnh (khoảng 17%).
Như vậy, nói đến nợ công là khi nhìn khoản nợ ở giác độ người đi vay là ai . Còn nói đến nợ nước ngoài là muốn nói đến nguồn cho vay là ai, ở đâu.
Theo số liệu thông kê ở VN, thì trong nợ của Chính phủ thường có đến 62% là nợ nước ngoài. Và do đó, ta có thể tạm tính nợ nước ngoài có thể chiếm khoảng 80% * 62% ≡ 50%. nợ công
Tóm lại, trong cơ cấu tổng nợ công thì khoảng phân nửa là nợ nước ngoài.
Đến cuối năm 2010, con số 32, 5 tỷ đô la chỉ là nợ nước ngoài của VN (bao gồm nợ nước ngoài của Chính phủ khoảng 28tỉ và của người dân, doanh nghiệp 4,5tỷ). Còn con số nợ công thì lớn hơn, và ít được Bộ tài chính và Tổng cục thống kê nói đến : Tính đến cuối năm 2010, tổng nợ công của VN là 55,2 tỷ đô la như nhiều ngừoi viết đã nhầm lẩn là 32,5 tỷ đô la.
Mức nợ công như vậy, là chiếm trên 54% GDP , là được xếp loại có mức nợ công cao trên trung bình. Nếu tiếp tục tăng trưởng nợ công 15% hàng năm, THÌ CHỈ TRONG VÒNG 5 NĂM NỮA, ĐẾN NĂM 2016 NỢ CÔNG CỦA VN SẼ VƯỢT QUÁ 100% GDP (chứ không phải đợi đến 8 năm, hay 10 năm nữa như báo Thanh niên và một số báo khác dự đoán trên cơ sở nợ công hiện nay chỉ có 32,5 tỷ đô la chiếm 42%GDP).
Đến 2016 khi nợ công của VN vượt quá 100% GDP theo đà tăng hiện nay, thì VN sẽ lâm vào khủng hoảng nợ công như đã xảy ra gần đây tại các nước Tây Âu phát triển : Hy lạp, Ai len, Bồ đào Nha và có thể Tây Ban Nha … Một khi xảy ra ở VN, thì hậu quả to lớn hơn nhiều ở các nước trên, vì VN là nên kinh tế nhỏ, đang phát triển, phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp thô… Hơn nữa, việc xếp hạng tín dụng của VN lại thấp hơn các nước trên, khả năng được IMF và các nước khác giúp vượt khủng hoảng sẽ khó hơn, và nếu có sẽ phải chịu một cái giá cao hơn. Nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may, vì thông thường khi hỗ trợ một nhà nước vượt qua khủng hoảng nợ công để khỏi bị sụp đổ, thì các định chế tài chính quốc tế và các nước lớn thường yêu cầu con nợ phải tuân thủ một số điều kiện khắt khe, trong đó CÓ THỂ YÊU CẦU VỀ MỘT SỐ CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ
Mức nợ công lớn so với GDP cũng chưa phải là điều quyết định dẫn đến khủng hoảng nợ công, mà quan trọng hơn là : việc sử dụng nợ công hợp lý và hiệu quả , việc quản lý nợ công. Ngoài ra, hiện nay VN đang dần bị giảm đi các khoản vay ưu đải, mà lãi suất cho vay sẽ ngày càng cao với thời gian cho vay ngắn hơn, điều nay cũng là một yếu tố tạo thêm khó khăn cho việc trả nợ công hàng năm, nợ chồng chất nợ, lại thêm lý do dẫn đến khủng hoảng..
Có thể thấy là cho đến nay, việc sử dụng nợ công ở VN không hiệu quả : giải ngân vốn chậm do thi công kém, thất thoát vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp, không công bằng trong việc chia sẻ gánh nặng trả nợ cho thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai .
Với những phân tích trên, mức nợ công hiện tại, tương lai, cùng với hiệu quả sử dụng nợ công, quản lý nợ công yếu kém…thì khả năng xảy ra khủng hoảng nợ công của VN là rất lớn trong 5, 7 năm sắp đến.
Việc này các chuyên gia kinh tế cũng đã dự đoán, và cũng đã đưa ra một số đề xuất nhằm quản lý có hiệu quả nợ công ở VN. Nhưng Cao bồi vẫn cứ tự hỏi : có cần như thế không ? hay là cứ như ai đó đã nói, thà để một lần đau nặng rồi phẩu thuật hẳn, chứ chữa bệnh lắt nhắt mà chi ?!
Mongun đã nói
Chả phải đợi đến 2018 đâu, hiện nay 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa, bất động sản gần như đóng băng, lạm phát trên 22%, Chi phí quốc phòng tăng đột biến, dân không còn tin chính phủ thế thì cải cách chính trị là tất yếu nếu không sẽ có bạo loạn. Chỉ một vài năm nữa thôi bác ạ.
Một công dân đã nói
Tôi không tin con số nợ công của Chính phủ công bố đâu. Tôi đã thật sự thất vọng với các con số “tốt khoe, xâu che” của chính Phủ VN rồi.
khách đã nói
Cám ơn NCB
Thành đã nói
“Nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may…” theo NCB nói, khi đó sẽ có vài trường hợp sảy đến:
1/. Tốc độ vơ vét sẽ lớn => gánh nợ của thế hệ sau thêm nặng nề.
2/. Tốc độ vơ vét lớn => thời gian sẽ không kéo dài để phải đợi tới 5-7 năm.
Thống nhất với NCB là chấp nhận thế hệ sau trả nợ mà thay đổi được kết cấu xã hội!
Cám ơn anh bạn tốt NCB!
motgocnho đã nói
cảm ơn chú Nice Cowboy. lần nào cũng học được nhiều từ comment của chú.
nicecowboy đã nói
Hihi, Góc nhỏ mà đã biết quan tâm và thích chuyện lớn. Thế thì sau này sẽ là rương cột quốc qia đấy.Chỉ tội cho thế hệ các cháu, phải gánh vác món nợ công khá lớn của thế hệ hiện tại (đó là chưa tính đến vài năm nữa nếu ông Chủ tịch QH bây giờ cho thông qua luôn cái dự án Đưòng tàu cao tốc, thêm hàng tỷ đô la nợ chồng chất..)
Đến 2015, nếu GDP là 150 tỉ đô la thì nợ công cũng xấp xỉ 150 tỉ nợ , và mỗi năm phải trả nợ khoảng 3 tỉ đô la tiền lãi, cộng khoản trả gốc khoảng 10 tỉ(nếu tạm tính thời hạn cho vay trung bình là 15 năm). Mỗi năm vi chi khoảng 13 tỉ đô la phải trả gốc và lãi (chiếm khoảng 8%GDP) . Đây là con số tỉ lệ cực kỳ báo động, vì theo tiêu chuẩn an toàn nợ công, tỉ lệ trả nợ công hàng năm (cả gốc và lãi) không được vượt quá 5% GDP.
Cả đời thế hệ các cháu phải cố gắng trả nợ thay các chú bác bây giờ nhé. Hix.
TungDao đã nói
Năm 2010 nợ công Việt nam :
56,6% ( nợ công) = 44,3% (nợ chính phủ hoặc dư nợ chính phủ) + 11,36% (nợ chính phủ bão lãnh) + 0,94% (nợ địa phương)
Trong 56,6% nợ công có nợ nước ngoài = 32,5 tỷ usd = 42,2% GDP (dư nợ quốc gia).
Có thông tin đưa như sau :
Tính đến hết 31/12/2010, dư nợ Chính phủ bằng 44,3% GDP, dư nợ quốc gia bằng 42,2% GDP và dư nợ công bằng 56,6% GDP.
Ta có hiểu các con số đã giãi thích ở trên.
Trong cơ cấu nợ công VN thì nợ nước ngoài có vai trò và chiếm tỷ trọng cao nhất (năm 2010 là 42,2% GDP).
Nợ công khác nợ nước ngoài nhưng thông tin chi tiết về nợ công chưa đầy đủ nên các nhà kinh tế thường sử dụng chỉ số nợ nước ngoài để hình dung quy mô và mức độ nghiêm trọng của nợ công của quốc gia.
Vì vậy, có một số báo, thông tin đưa tin nợ công hiện nay là 32,5 tỷ đô la là đúng.
Khủng hoảng tài chính thường xuất phát từ ba khu vực: khủng hoảng tiền tệ (tỷ giá hối đoái), khủng hoảng ngân hàng và khủng hoảng nợ công. Hiện VN với thực trang hiện nay đang đi vào quỹ đạo khủng hoảng : bắt đầu từ khủng hoảng NH ->tiền tệ ->nợ công. Việc vỡ nợ là không tránh khỏi có điều mức độ vỡ nợ nhiều hay ít.
Các giãi quyết vỡ nợ của VN là kêu gọi cộng đồng thế giới giảm nợ như từng làm là thành lập câu lạc bộ giảm nợ VN. Và lại một vòng quay mới cho tiến trình vay và xù nợ tiếp theo.
nicecowboy đã nói
@ Tung dao : các con số bạn đưa ra khá phù hợp với Cao bồi. Có vài điểm cần nói thêm :
“Các báo thường dùng chỉ số nợ nước ngoài để hình dung qui mô, mức độ nghiêm trọng của nợ công..” điều này đúng như bạn nói. Tuy nhiên, bạn lại nói “một số báo đưa tin nợ công hiện nay là 32,5 tỷ đô la là đúng”. Về điều này thì NCB xin nói rõ là các báo nhập nhằng giữa nợ công và nợ nước ngoài, nhưng không báo chí nào nói con số 32,5 tỉ đô la là nợ công đâu, mà cũng nói là nợ nước ngoài. Con số nợ công đến cuối năm 2010, thì Bộ tài chính và TCTK ít khi nêu ra cho báo chí biết, nhưng chính xác là 55,2 tỉ đô la (lớn hơn 32, 5 tỉ nhiêu), và chiến khoảng 56%GDP mà bạn đã nêu đấy. Thân.
dan den đã nói
“Nợ công khác nợ nước ngoài nhưng thông tin chi tiết về nợ công chưa đầy đủ nên các nhà kinh tế thường sử dụng chỉ số nợ nước ngoài để hình dung quy mô và mức độ nghiêm trọng của nợ công của quốc gia.
“Vì vậy, có một số báo, thông tin đưa tin nợ công hiện nay là 32,5 tỷ đô la là đúng.”
————
Bác tungdao làm vấn đề khó hiểu thêm.
Như bác NCB phân tích là dễ hiểu rồi :
nợ công khác nợ nước ngoài ( 32,5 tỷ USD là nợ nước ngoài thôi , các báo nói đó là nợ công là không chính xác.)
Bình Loạn Viên đã nói
Bác NCB bữa nay lạc quan quá.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
2012 VN mất nước vào tay TC lo gì nợ công hay n ợtư đến năm 2018.
Nợ để Đảng và Nhà Nước lo. Dân chì lo yêu nước thôi.
Coi chừng Đảng và nhà nước hết tiền nên bán nước lấy tiền xài
Mẹ Của Hai Đứa Con Thơ đã nói
Các bác minh triết còn lương tâm sáng trong thì đừng quên là nhà máy Tân Rai đã đi vào hoạt động VỚI CÔNG NGHỆ ƯỚT LẠC HẬU CỦA TQ rồi nhé. Theo GS Nghiêm Hữu Hạnh đã chứng minh rõ ràng: Thuốc độc bùn đỏ Bôxit đang ngấm xuống đất, chảy tràn mặt hồ vào mùa mưa lũ ra sông đồng nai, chảy vào nhà máy nước, để rồi vào tận vòi nước uống của từng gia đình ở SàiGòn và các tỉnh miền đông nam bộ rồi đấy. Em đang sống ở Sài Gòn, em có con nhỏ nên em không thể quên điều này bất cứ phút giây nào cả.
Các bác ở HN được biểu tình thì hãy ráng hô mấy cái khẩu hiệu sau giùm các đứa con bé thơ của em, chúng nó và em đang uống nước có chất độc Boxit ở Sông Đồng Nai:
1/ “Thuốc độc bùn đỏ Boxit ở Tây Nguyên đang chảy vào từng vòi nước uống trong nhà dân ở Sài Gòn và các tỉnh miền đông nam bộ.”
2/ “Ngừng ngay việc sử dụng công nghệ ướt để khai thác Bôxit ở Tây Nguyên.”
Các bác nên nhớ cho kỹ rằng khai thác BôXit trên Tây Nguyên với công nghệ ướt lạc hậu của Trung Quốc thì VN chẳng khác gì một anh nhà nghèo sang TQ cắt nội tạng để bán nhé. Bán xong, được ít tiền rồi tự diệt chủng luôn, để cái mảnh đất chữ S này lại cho TQ nó chiếm. Các bác hãy đọc lại ý kiến của PGS TS Nghiêm Hữu Hạnh và link em trích ở dưới lại một lẫn nữa để cho rõ nhé. Bài này ngày xưa cũng được BVN đăng trên trang nhất nhiều ngày đấy.
Nói bán Bôxit mỗi năm chỉ mang lại cho Đắc Nông 1000tỷ, nhưng lại tạo ra sự đe dọa cho cả Vùng miền đông Nam Bộ, mà nội Tp.HCM thôi GDP hàng năm đã là gần 500000 tỷ rồi, cái lợi của Đắc Nông chưa tới 0.2% GDP của TP.HCM có xứng đáng không nếu đứng ở tầm nhìn quốc gia? Vậy nên, chỉ có một lý do duy nhất là TQ nó muốn miền đông nam bộ VN bị diệt chủng thôi.
Em và các con thơ dại của em xin vô cùng đa tạ các cô các bác ở HN nếu các bác trương 2 cái khẩu hiệu giùm em.
P/S: Sau đây là link và kết luận rõ ràng của PGS Nghiêm Hữu Hạnh.
Một số ý kiến về xử lý hồ chứa bùn đỏ.
http://bauvinal.info.free.fr/khoahoc/xulyhobunchua-nhh.htm
14/06/2009
Nghiêm Hữu Hạnh
Kết luận:
(1). Khả năng nước tràn qua đập, gây xói lở, sạt trượt mái đập hạ lưu, thậm chí vỡ đập ngăn của hồ chứa bùn đỏ là nguy cơ hiện hữu thường trực trong mùa mưa. Từ đó nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm do tràn hồ chứa bùn đỏ là không tránh khỏi trong suốt quá trình tồn tại vĩnh viễn của hồ. Sự cố này là do tai biến thiên nhiên gây ra, sức người là quá nhỏ bé, nhiều khi không chống đỡ được.
(2). Sử dụng vải chống thấm địa kỹ thuật (geopmembrane) chỉ có thể làm chậm quá trình thấm nước chứa NaOH từ hồ chứa bùn đỏ nhưng không thể ngăn cản được dòng thấm này (từ đáy hồ, nền đập, vai đập và thân đập) vào vùng đất lân cận. Do đó, hiểm họa ô nhiễm môi trường đất – nước, môi trường sống ở vùng xung quanh và vùng hạ lưu hồ chứa bùn đỏ là hiện hữu. Khoa học hiện nay chưa thể khắc phục được
khách đã nói
Cám ơn
lananh đã nói
ông bộ trưởng Khôi Nguyên “về lý thuyết là An Toàn” hạ cánh vui thú điền dzien rổi mà!
bây giờ là ông Minh Quang, mà chắc không quang minh chính đại, cứ tà tà mà xem sự thể thế nào?
1.600 tỷ để nâng cấp cầu đường chở boxit, đầy mới là ước tính, đi vào làm thật, còn ‘trôi nổi, thất thoát”…thì sẽ đội lên bao nhiêu?
không còn gì để mà nói, vì mọi thứ, đang được 1 người…đeo ngược cái tai nghe ở diễn đàn kinh tế kinh tế TG 2010, ‘ngu không còn có thể ngu hơn”…!
Khách đã nói
PGS TS mần răng mà bằng “chủ trương lớn” ?
may cho bác là đờn bà hổng dọng được …. bao cao su …. cũ
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Theo hiệp ước Thượng Hải ký 1972 giữa Chu Ân Lai, Thủ Tướng TC và Nixon, Tổng Thống Mỹ thì:
1.Tất cả các quốc gia lớn hay nhỏ, phải được đối xử bình đẳng; những quốc gia lớn không được gây tổn thương đau khổ cho những nước nhỏ.
2. Trung Quốc sẽ không bao giờ là một siêu cường
3. Trung Quốc chống lại quyền lực bá chủ và quyền lực chính trị dưới bất cứ hình thức nào.
4. Tất cả mọi quốc gia có quyền lựa chọn hệ thống xã hội của họ, như sự mong muốn của họ, và quyền bảo vệ nền độc lập, quyền tối thượng và quyền toàn vẹn lãnh thổ của những quốc gia riêng họ, và chống lại mọi hình thức hiếu chiến của ngoại bang, chống lại sự can thiệp, kiểm soát và sự phá hoại. Tất cả lực lượng quân sự phải rút về lãnh thổ riêng họ.
Đó là lý do tại sao Mỹ điều động 2 tàu sân bay nguyên tử lực + cộng tàu ngầm và các chinế hạm bảo vêệtàu sân bay lãng vãng nơi Biển Đông để kiểm soát hoạt động quân sự của TC qua hiệp ước Thượng Hải 1972
VangAnh đã nói
Bài viết này của “hoa hậu biểu tình” Trịnh Kim Tiến. Em mong các bác ủng hộ nhiệt tình nhé
Một Chuyến Đi: Những đứa trẻ không có ngày mai phần II
http://www.ttxva.org/mot-chuyen-di-nhung-dua-tre-khong-co-ngay-mai-tiep/
Cám ơn các bác!
Editor: Cám ơn bác, đã điểm.
binhloanvien đã nói
“Vàng Anh” trẻ và đẹp, gọi “bác” nghe già quá!
Giấu Tên đã nói
Thưa anh Ba và các bạn, Tống Văn Công, trong bài “Cần thực hiện lý tưởng Cách mạng Tháng Tám” (Bô-xít, anh Ba đã điểm), đã chứng minh rất rõ ràng và sáng sủa một sự thật, đó là: nhóm cầm quyền hiện nay ở nước ra là 1 tập đoàn [...] và [...] cả Hồ Chí Minh và những vị tiền bối của nhà nước Việt nam cách mạng tháng Tám. Có lẽ người Việt nam yêu nước nào cũng thấy sự thật này, nhưng Tống Văn Công đã chứng minh rất chặt chẽ và rõ ràng. Xin được cảm ơn tác giả.
khách đã nói
Cám ơn và đồng ý
Nguoi Dan đã nói
Toi cung xin cam on bai viet cua tac gia Tong Van Cong , bai viet chat che, rox rang mach lac :
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fobkvgia.oybtfcbg.pbz/2011/08/pna-guhp-uvra-yl-ghbat-pnpu-znat-gunat.ugzy
Thành đã nói
Để bà con hiểu thêm về điện hạt nhân, xin bà con đọc loạt bài này.
http://tamnhin.net/diemnhin/13150/phieu-luu-dien-hat-nhan–ky-1-.html
http://tamnhin.net/Diemnhin/13154/Phieu-luu-dien-hat-nhan–Ky-2-.html
http://tamnhin.net/Diemnhin/13162/Phieu-luu-dien-hat-nhan–Ky-3-.html
http://tamnhin.net/Diemnhin/13163/Phieu-luu-dien-hat-nhan–Ky-cuoi-.html
Và:
http://sgtt.vn/Khoa-giao/151465/Dien-hat-nhan-nhu-ga-de-trung-vang.html
Xin lỗi ABS rất nhiều!
AR15 đã nói
Lê đình Tiến là 1 ông “quan khoa học”, chứ không phải là 1 Nhà Khoa Học!
cần khằng định sự thật này, để thấy hết giá trị “thật” trong lời phát biểu cùa ông ta, vi von giữa điên hạt nhân và con gà, rổi quả trừng…vàng!
là quan KH, xuất phát điêm, ong ta cũng là nhà học khoa học, nhưng làm quan, thì phải uốn lưỡi, cúi đầu, luồn lách, họp hành, thì giời đâu mà học với hành, quên hết, và nói “đại ngôn”.
Lê đình Tiên chưa là cái gì, nếu thực mà so với ông NSH, chủ tịch QH, và chinh ông NSH đã thú nhận, khi là thủ trưởng, ông ta là người QUYẾT ĐẠI, vì thế, LĐT chỉ là kẻ nói Đại….không hơn, không kém.
Nghĩ mà thương cho hiểu biết và sự ù lỳ, mặt dầy, của quan KH như LĐT!
Thành đã nói
Không thể hiểu nổi sao đất nước này lại có những con người vô lương đến vậy, họ mở mồm ra nói những điều hết sức phi lý vậy mà vẫn là ông nọ bà kia!
Ôi giời cao đất dày ơi…………….
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/08/ien-hat-nhan-nhu-ga-e-trung-vang.html
Khách đã nói
kêu ka cái giề !
AQ kao thì phải mần, hiểu chửa ?
Thông báo cho đ/c tin vui là BCS cũ đã được xuất khẩu nếu không….
(he he cười chút chơi hi hi hi)
Thành đã nói
Bác Khách ôi, iem đọc cái tít “điện hạt nhân như gà đẻ trứng vàng” của ông Lê đình Tiến mà dân giang hồ iem không thể ngửa cổ lên trời thoát ra hai từ “VL” như dân game võ lâm vậy!
Dan đã nói
AnhBa ?
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/viet-nam-chay-thu-tau-san-bay.html
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Hay và vui! Rất ý nghĩa và nhẹ nhàng thư giãn.
Để góp vui, tui có “LỜI XIN LỖI VIỆT NAM CỦA TRUNG QUỐC”
khách đã nói
Hàng lõm, đề nghị gỡ bỏ
TungDao đã nói
GS Huệ Chi, TS.ĐÔNG A, TS.XUÂN DIỆN, BS.NGỌC,…ABS là phản động?
Từ Phản động được dùng lần đầu tiên sau của Cách mạng Pháp (1789~1799) lật đổ nền quân chủ Pháp. Những ai đi ngược trào lưu tiến hoá, chống phá cách mạng nhằm khôi phục chế độ quân chủ bị xem là phản động.
Từ phản động luôn đi kèm với phong trào cách mạng, mang tính đối nghịch. Cách mạng là thay đổi, đánh đổ cái cũ thay cái mới tiến bộ hơn theo tính quy luật vì vậy những ai chống lại cách mạng là phản động.
Ở VN từ phản động được dùng sau 1954 khi thực hiện cải cách ruộng đất. Mãi đến năm 1975, từ phản động được dùng phổ biến sau thành công cách mạng giãi phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Sau 1975, chính quyền cách mạng 2 lần cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh năm nhằm công hữu hóa tư liệu sản xuất . Các ông chủ bà chủ, tiêu thương tư bản, tư sản được đưa vào diện phản động để cải tạo.
Chương trình cải cách ruộng đất đã biến những những ai có đất là địa chủ, chủ đất thành trắng tay góp đất vào Hợp tác xã nông nghiệp.
Vì vậy, từ năm 1975 đến 1982 trước “đêm đổi mới” bọn phản động, phần tử phản động ở miền nam sau vĩ tuyến 17 hơi bị nhiều, ra ngõ là gặp phản động.
Từ sau Đại hội Đảng 10, từ phản động, nguỵ quân, nguỵ quyền ít sử dụng trong các văn bản pháp luật và kênh truyền thông. Chính xác từ năm 2.000 bước qua thế kỷ 21, nhận thức về từ phản động, nguỵ quyền và ý nghĩa mang tính thời đại và tích cực hơn.
Ý kiến về từ phản động hiện nay :
-Những ai/ tổ chức kích động và xúi giục tuyên truyền chống phá nhà nước, kích động bạo lực gây nguy hại đến an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc với mục đích kêu gọi đa nguyên đa đảng nhằm thay thế dần và loại bỏ hoàn toàn chính quyền do Đảng CS nắm giữ.
-Những ai sử dụng quyền công dân hợp pháp của mình phản ảnh không trung thực Đường lối , chính sách của Đảng, Nhà nước mà là xuyên tạc, bịa đặt, tô vẽ, thổi phồng, thêm bớt với mục đích chống chính quyền , gây nguy hại an ninh quốc gia, làm cản trở công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Quy định pháp luật về “phản động” được quy định ở bộ luật hình sự : Chương 11 : Các tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Hiện nay trong các văn bản pháp luật không có khái niệm và tôi danh phản động.
Vậy những người có bất đồng chính kiến là phản động?
Bất đồng chính kiến là có ý kiến, quan điểm ngược lại chính kiến. Người bất đồng chính kiến có hành vi , thái độ chống lại người có chính kiến bằng cách phản biện , thái độ phản kháng để bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình.
Từ phản động được dùng sau khi Toà tuyên án nếu đối tượng vi phạm vào quy định pháp luật ở Chương 11 bộ luật hình sự. Và được dùng một cách tuỳ tiện ở các kênh truyền thông với các khái niệm đơn giản phản động là phản đối. Hành vi của các kênh truyền thông quy chụp phản động cho các đối tượng bất đồng chính kiến, phản biện là vi phạm pháp luật, là vu khống bôi nhọ danh dự người khác.
Người có hành vi bất đồng chính kiến hoặc có hành vi phản biện nhằm cảnh báo một hiện tượng, một chính sách có nguy hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân vào sự phát triển chung của đất nước không thể gọi là phản động nếu không có sự kết tội của toà án.
Xã hội Việt Nam trên đà phát triển với tính đa phương hoá trong hội nhập toàn cầu không thể tránh khỏi, vấp phải những trì trệ do cách quản lý lạc hậu, nghèo nàn với tư duy vừa làm vừa học. Vì vậy các ý kiến phản biện là cần thiết để lắng nghe, để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của xã hội, của nhân dân nhằm cùng dân xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
May mắn đất nước ta hội nhập trong thời đại công nghệ thông tin, tính tương tác trực tuyến trở thành phương tiện trao đổi giữa người dân và cơ quan chính phủ gần hơn, nhanh hơn nhưng rất tiếc lời tâm huyết không đến được lãnh đạo tối cao qua đó cũng rất tiếc các cơ quan quản lý mất đi năng lực khai thác nguồn lực khan hiếm người tài.
Khi một đất nước mà bậc tri thức phát biểu chính ngôn và chịu trách nhiệm lời phát biểu của mình bị quy chập là phản động cũng là lúc đất nước đã qua giai đoạn suy thoái để tiến lên …khủng hoãng! Buồn và đau quặng trong lòng.
tamvong đã nói
Luật là Tao, Tao là luật,
một ông người tình của Beo Đỏ, đã nói 1 câu : phản biện là phản động!
thế thì cần gì luật phải ghi tội danh phản động,
phản biện là phản động, tao là luật, luật là tao, tao là luật Rừng!
binhloanvien đã nói
TS Đông A hay TS Quang A?
TungDao đã nói
Oh,cám ơn bạn Binhloanvien. Xin đính chính TS.Quang A. Thân.
TuyênHuấnCũ đã nói
Ai là cách mạng?
Ai là phản động?
Ngày xưa, những người làm “cách mạng vô sản” có quyền gọi tên những thế lực muốn kìm hãm bánh xe lịch sử là phản động. Họ đã thành công vì họ biết “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.
Ngày nay, sau khi đã giành được địa vị thống trị, họ đã quên đi cái vế “quần chúng” của “cách mạng”. Họ không thật sự của dân, do dân, vì dân để xây dựng một đất nước dân giàu, bình đẳng pháp lý, công bằng xã hội .
Nếu họ không trả lại nhân dân quyền làm chủ THẬT SỰ đất nước thì chính họ là -kẻ phản động -đối với nhân dân.
Với tôi, tiếng nói của các Nhân sĩ trí thức là tiếng nói của nhân dân, tiếng nói của lương tâm, của sự tiến bộ, văn minh nhân loại.
Dân Thời đã nói
Các bác “Phản động” lại bọn phản nước là YÊU NƯỚC.
Khách đã nói
“Ai không nghe trí thức, người đó dại” – câu này éo có gì mới !!!!
qx đã nói
Anh Ba điểm bài này đi:
Nhận thức là một quá trình – Nguyễn Chí Đức
qx
binhloanvien đã nói
Từ câu chuyện này thấy rằng “người ta” đã lợi dụng lòng yêu nước trong sáng, sự trung thành với Đảng của một bộ phận Đảng viên vào những mục đích gì. Cũng may là trước đây Chí Đức chưa đi quá đà (trong vụ Tào Khâm Sứ). chứ nếu không đến khi qua quá trình nhận nhức, Chí Đức hiểu ra thì anh ân hận đến thế nào?
Lời tuyên bố đổi trắng thay đen của ông Nhanh đã làm thức tỉnh một “hồng vệ binh” thậm chí có thể 2 người. Giờ này ĐU Minh chắc cũng đã ngộ ra cái gì đấy. Không biết có nên cảm ơn ông Nhanh không?
Hoàng đã nói
Mời các Bác kiểm chứng dùm tin này. Nhớ trèo tường mới vô được.
http://suthatcongly.multiply.com/notes/item/95
Thật là botay.com.
Tù nhân dự khuyết đã nói
Chuyện này có j mà phải kiểm chứng, chuyện tương tự như thế xảy ra nhiều rồi. Tạ Phong Tần còn có bài chi tiết về tryện này trên Dân Làm Báo…
Thế mà luôn miệng kêu đoàn kết toàn dân.
Mà họ có lỗi j? Phải chăng họ chỉ tin và theo CNTB trước những người CS? phải chăng họ là những người nhìn thấy trước những bất công phi lý của CNCS nên đã cầm súng chống lại?
Ôi quê hương tôi sao mà đau đến thế!
ba láp đã nói
Đỗ Thị Minh Hạnh: Con không tin một người công an nào hết, má hãy nhìn thân thể con đi nè!
http://www.danchimviet.info/archives/40908
…
- Má ơi, con rất là đau buồn, con không buồn thân thể con, ở tù bao nhiêu năm cũng được… Họ bảo con hãy nhận tội đi rồi sẽ được giảm xuống 4 năm, nhưng không, ở đời thì chết chỉ có một lần mà thôi… để cho họ thấy rằng, họ không được phép coi thường tinh thần bất khuất của dân tộc. Mỗi dân tộc, mỗi một con người, nhất là người lãnh đạo đất nước phải biết rằng “Đặt quyền lợi và danh dự của tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân của mình chứ”.
…
- Má lấy thành tích cách mạng của gia đình để được hưởng những quyền lợi, để được giảm án, chính là điều làm sỉ nhục đối với con, vô tình làm nhục con.
Khách đã nói
Những tâm sự này buồn quá, biết bao giờ con người ta mới thôi khổ đâu. Mong cho Minh Hạnh kiên cường và sức khỏe (dẫu biết… ở trong diện của cô thì chả khỏe đc)
Đọc câu này, nếu là Hạnh, mình cũng sẽ ko bao giờ cúi đầu khuất phục:
“Con không thể chịu nhục với những cô cán bộ nó không lịch sự tí nào… bước ra cửa thì nó không cho con ra mà phải xin phép đàng hoàng, rồi phải kêu to “chào cán bộ A, chào cán bộ B… con không làm được điều đó… Tại sao con người với nhau phải đối xử như vậy? Con đến đây để thi hành án, chứ không phải cúi đầu chào người này người kia, tại sao làm nhục con người như vậy?”
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Nếu là Minh Hạnh, mình cũng sẽ ko bao giờ chịu khuất phục như vậy:
“Con không thể chịu nhục với những cô cán bộ nó không lịch sự tí nào… bước ra cửa thì nó không cho con ra mà phải xin phép đàng hoàng, rồi phải kêu to “chào cán bộ A, chào cán bộ B… con không làm được điều đó… Tại sao con người với nhau phải đối xử như vậy? Con đến đây để thi hành án, chứ không phải cúi đầu chào người này người kia, tại sao làm nhục con người như vậy?”
Khách đã nói
Với vụ này ngay cả luật sư bào chữa cũng bị vu chống phá và bị … khai trừ
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/luat-su-huynh-van-ong-bi-ky-luat-xoa.html?showComment=1313477361098#c3297454267359252195
He he he “chúng ta có chánh nghĩa” thế phải khi bắt những thanh niên này bỏ từ người ta vẫn không phục ! như vậy Chánh nghĩa kiểu gì vậy ????
Mường Nhé đã nói
NVM Blog có bài Nhà báo và trí thức trẻ trước cạm bẫy Diễn Biến Hòa Bình
…Cách đây 2 năm, một công văn về đấu tranh Phòng, chống DBHB đã cảnh báo việc các nhà báo trẻ và trí thức dễ bị sa vào “cạm bẫy” DBHB bằng thủ đoạn nham hiểm, như: chú trọng đào tạo, lôi kéo, “chuyển hoá tư tưởng” một số phóng viên. Thông qua “hợp tác, giúp đỡ” về đào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do, phóng khoáng, dễ giao lưu; từ đó lôi kéo họ làm báo theo kiểu “tự do” của phương Tây. Thời gian qua, có một số lãnh đạo và báo chí, phóng viên đã bộc lộ tư tưởng báo chí đối lập với Đảng, quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm dụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thực tế vừa qua cho thấy, nguy cơ này là có thực….
Chỉ rõ rồi nhé: Nhà báo trẻ và trí thức kể cả “Một số lãnh đạo” luôn
binhloanvien đã nói
Đây mới thực sự là “rác rưởi”.
Những kẻ này đang dã tâm trở thành những lực lượng cản trở sự tiến bộ của xã hội thậm chí họ muốn trở thành những kẻ chống lại nhân dân, tổ quốc.
Xin hiểu vấn đề cho đúng:
“Diễn biến”: sự đấu tranh giữa các tầng lớp nhân dân với những kẻ thống trị độc tài.
“Tự diễn biến”: sự đấu tranh giữa bộ phận tiến bộ và bộ phận bảo thủ, lạc hậu trong Đảng.
Vai trò của “thế lực thù địch”: quay lưng đi, hoặc giữ khoảng cách để quan sát.
Chống “diễn biến hòa bình” thực chất là công cụ của các thế lực bảo thủ lạc hậu (thậm chí là phản động) chống lại sự tiến bộ của xã hội.
nguyen vu đã nói
Mạng Blogspot của Google cũng bị chặn hết, WordPress thì có nới lỏng hơn, ngày trước vào wordpress thì 5 ăn 5 thua, chắc là bị chặn theo thời gian (chẵn lẻ, hay gì đấy không biết), giờ thì ngon hơn. Chắc là lừa bà con vô blogspot hết rồi chặn cái rụp một nhát.
Ai có dũng cảm như Hà Vũ kiện nhà mạng cái cho em nhờ chứ mấy trang blog “lề phải” xịn của em (chứ không phải “lề trái” như anhbasam đâu nhé hic) cũng tiêu hết rồi, người thân, bạn bè hỏi sao không vào được, chả biết trả lời thế nào. Giúp với, help me?????????????????
Thư Saigon đã nói
Thư Saigon,
Sáng nay tôi định nói ABS mở một hội nghị Diên Hồng để vote, nhưng nghĩ lại thôi, vì mọi người vào trang ABS đều yêu nước.
Nhân có bài viết Thư Saigon, tôi muốn gởi một thư Saigon khác.
Trong lúc Saigon im lặng thì có Thư Saigon của anh Kwan, trước cũng thấy vài bài của anh Kwan ở diễn đàn BS, nên dù có không muốn, thì anh Kwan cũng đang là người của công chúng biểu tình Saigon năm 2011, phải rõ năm để phân biệt với một người biểu tình danh tiếng vượt không gian và thời gian là HTM.
Anh đã vạch một lằn ranh rạch ròi để đứng sang phía người có lòng yêu nước, tôi không biết có cần cám ơn anh không, vì tối qua tôi mới đọc bài “quá trình nhận thức của anh JB Nguyễn Hữu Vinh” và còn chưa chiêm nghiệm hết quá trình này.
Tôi tự nghĩ chắc thuộc phe diều hâu (nếu có) về yêu nước và tinh thần dân tộc.
Tôi làm gì? Tôi (sẽ, thì tương lai) đóng góp theo khả năng sức người sức của cho việc làm tôi thấy đúng, đúng lúc và ở nơi cần thiết, hiện giờ tôi chỉ làm mỗi việc giữ cho các con tôi đừng quên tiếng “quê hương Việt Nam”, dù nó có ra đi sống ở phương trời nào.
Tôi nghe anh NCB, thôi trả lời câu Saigon sao không biểu tình yêu nước.
Chuyện hôm nay và tuần sau:
Vì chỉ thấy anh Kwan tới lui và còm trên diễn đàn này, nên mời anh chén rượu chua cay: Việc đến với anh chị em biểu tình yêu nước Hà Nội, những người cùng bên lằn ranh với anh có thật bất khả thi?
Tôi là một người Saigon, tôi chưa cần quan tâm là ai đã nhóm lửa yêu nước, có thật là có lửa yêu nước, không cần ai chỉ bảo tôi phải đi biểu thị nó; tôi rất dễ bị lẫn lộn, Ah, lại mấy cái đám biểu tình quốc doanh, ở đâu ngóng thấy vinh quang thì tìm, nhìn có cờ dân tộc thì mau chân đến trước, lẹ tay chạm vào; tệ hại hơn tự sướng vì nếu không vụ lợi thì đã hám danh; chén đắng này không dành cho anh Kwan vì anh chưa chọn lịch sử, do tôi đã (thì quá khứ) bị thấy hơi nhiều ‘trí thức giã cày’, và còn chưa nhận thức hết ai là ‘các anh rất hèn’ hay ‘một lũ hèn’; quan cho ngưng, thì bẫm vâng.
Trời ah! Phải cám ơn quá đi chứ ai đã nhem nhóm, ai đã dạy cho tôi lòng yêu nước.
Trong Saigon gọi là “mấy cái đồ ba mứa”
Đối với người đã chọn lịch sử, hôm qua tôi có còm cũng xin công bằng và nhẹ nhàng, thôi đừng giữ nữa hai tiếng “trí thức” .
Thư bày tỏ cảm xúc, cám ơn đã đọc.
Khách đã nói
Khách nói:
16.08.2011 lúc 09:13
thưa anh Binhloanvien tướng Nhanh đã làm đúng !
ÔNG TA KHÔNG ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH nhưng KHỦNG BỐ NGƯỜI NHÀ CỦA NGƯỜI BIỂU TÌNH.
Thế kỹ 21 cả lũ, cả bầy ăn lương lấy từ tiền thuế của dân mà hành xử quá… NGU.
—————-
Thật ra, giới lãnh đạo đỉnh cao cùng thuộc cấp đã nắm bắt được tâm lý của những người dấn thân cho đất nước, tuy bản thân không sợ tù đày, nhưng rất không muốn để gia đình, người thân phải bị liên lụy. Điển hình là vợ con của blogger Điếu Cày. Có lẽ, những ai đã ra lệnh chơi đòn ”đánh dưới thắt lưng” không biết rằng nó chỉ khiến người dân dấu kín hơn sự căm ghét chứ không thể dập tắt lòng oán hận. Và cũng có lẽ, người dân Rumania -trước kia khi sống dưới chế độ CS- cũng đã dấu kín lòng thù hận để rồi đến ngày định mệnh họ đã tính sổ một cách sòng phẳng không khoan nhượng. Và giới lãnh đạo ĐCS Rumania cùng tay sai thân tín đã nhận những kết cục thảm khốc vì bọn họ không biết rằng không một chính quyền độc tài nào có thể ra tay giết hết dân chúng trong nước mà đã còn người dân bị áp bức là còn đâu đó lòng phẩn uất chỉ chờ có dịp là bộc phát. Âu cũng là bài học cho những ai luôn muốn dùng ”nòng súng” và mạng lưới mật thám để thống trị người dân.
khách đã nói
“RTBN” và “đỉnh cao chí tệ”
ba láp đã nói
Nhân kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ, xin mời bà con xem cuốn phim tài liệu trên PBS.org
“The Wall — A World Divided”
http://www.pbs.org/programs/the-wall/
Phần 1 có những câu chuyện cảm động về những người đông Đức bị bỏ mạng khi vượt bức tường Berlin.
Phần 2 có nhiều câu chuyện “hậu trường”, “chuyện bây giờ mới kể” của TT Bush, trong White House, Gobachov, các nhà lãnh đạo Phương Tây PM Thatcher, Helmut Kohl, TT Mitterrand và phản ứng của họ ra sao trước các diễn biến ở Berlin. Một chi tiết thú vị là một phóng viên Mỹ hỏi TT Bush tại sao TT Bush không tỏ ra “xúc động” trước những “thời khắc lịch sử” đang diễn ra. TT Bush kể lại đấy là một sự “cố ý” vì nếu làm khác sẽ làm cho LX, vẫn còn một lực lượng “Hồng Binh” lớn đang đồn trú ở Đông Đức, tức giận có thể làm hỏng việc. Gobachov trước khi rời Kremlin gọi điện thoại cho TT Bush nói lời tạm biệt như là người bạn, là ông đã hành động đúng.
Trong phần 2 có những chi tiết về cơ quan an ninh Đông Đức (Stasi): có hàng triệu tài liệu thu thập bỡi điệp viên theo dõi mọi hoạt động của người dân Đông Đức!
Vẫn còn nhiều “bức tường” phải phá vì con người ở bất kỳ nơi đâu cũng cần tự do như không khí để thở!
Khách đã nói
Bà con có vào trang của Bác Diện được không? tôi vào không được nhỉ
Nguyễn Xuân Diện đã nói
Nguyễn Xuân Diện Blog bị chặn bác ạ. Nghe nói cả Viettel và cả FPT đều chặn. Có lẽ bác cắt hợp đồng với hai thuê bao trên, chuyển sang thuê bao Vinaphone để ghé hiên trà Nguyễn Xuân Diện.
Chúc bác mọi điều tốt lành!
NXD
Nguyễn Trung Thành đã nói
Tôi vào Viettel 3G bằng opera thì vẫn được, safari thi không được. Các Bác nên dùng Opera rễ vào hơn.
Thành đã nói
Ối ôi, tôi vnn đây bạn ơi, cũng bị chặn như nhau cả thôi.
Cảnh báo bà con nha!
Victor007 đã nói
Tất cả các trang của Blogspot đều không vào được nếu không “vượt rào”. Gần tuần nay rồi.
Khách đã nói
Bác Victor007 nói đúng đấy, nhà em dùng VNPT cũng không vào được trang Bác Diện và các trang của Bogspot. Em toàn phải “đặc công” mới vào được
nongdanithoc đã nói
Vào trang Basam la vào được các trang khác thôi
gia tao đã nói
dân đâu bầu ổng HUỆ mà ổng chém gios dự vầy
Khách đã nói
Anh Ba, về bài loạt bài Yêu cầu đưa lao động không chuyên môn về nước tôi thấy báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ đều có vẻ như tránh dùng từ “trục xuất” (expel – mặc dù trong luật pháp thì phải dùng từ này) thì phải. Từ này có vẻ mạnh quá chăng? Hay mấy nhà báo nhân dân tham gia phong trào bài trừ từ Hán Việt? Nếu vậy thì phải dùng từ: tống cổ, đá đít… nó mới đầy đủ. Hehe
kachiusa đã nói
không có gỉ LẠ,
các nước thường TRIÊU đại sứ tơi BNG để phản đối về 1 chuyện gì đó,
còn VN ta, BNG đi GẬP đại diện ĐSQ TQ để ….(uống chè, cfe XNCN, hút thuốc thơm trung hoa bài, bia Singtao ?!!!)
Lao động nhập cư bất hợp pháp, các nước không chỉ BẮT GIAM, rồi đưa ra ga, cảng (ĐS, hàng không, biển) TRỤC XUẤT VỀ NƯỚC.
VN TA, vì cùng đi lên CNXH với ông anh đại Hán, nên cả triêu LĐ nhập cư bất hợp pháp nhan nhản trên các công trình xây dựng khắp 3 miền, thì …nhẹ nhàng thôi, không ông anh giận…! có lẽ sẽ tổ chức ngày hữu nghị Việt Trung, lưu luyến đưa tiễn các đ/c CN …KT lao động cơ bắp TQ về nước, hát vang bài ca “núi liền núi, sông liền sông, biển chồng biển, cung đi lên CNXH theo khoát tay của NSH, chu tịt Cuốc hội…!
Không biết thằng hèn, trước khi giật giải quan quân HÈN, có phải MỀM DZEO như iem PNga không? úm ba la..mềm quá, dzeo quá!
Viet đã nói
Điểm giúp anh Ba bài này, cũng hay về chủ quyền Việt Nam ở HS, TS
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/08/16/hoang-sa-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-theo-trung-qu%E1%BB%91c-s%E1%BB%AD/
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
TC đã tập trận tại biên giiớ Bắc Phần. Hồ Đức Việt đi triều kiến Thiên Triều để bảo vệ 16 chữ vàng+4 tốt.
Khi nào HĐV về thì “VN không chủ trương trục xuất công nhân TQ bất hợp pháp” nữa mà chuyển sang hợp pháp hóa các công nhân quên mang giấy tờ mà HĐV vừa mang về dùm cho họ.
Tiếp theo là để nâng cao tình hữu nghị anh em để tiến đến Xã Hội Chủ Nghĩa viớ láng giềng tốt, VN sẽ tiếp tục nhận thêm 1,5 triệu nhân viên cao cấp nữa cho nước nhà có thêm trí tuệ và tài năng mới.
thủy tinh vỡ đã nói
Báo Tiếng Việt thì Tuổi Trẻ không dám dùng từ trục xuất “expelled”, nhưng báo Tiếng Anh của TT thì dùng ngay trong title:
Bài trên tuoitrenews
Chinese without work permits to be expelled
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/society/chinese-without-work-permits-to-be-expelled-1.40360
telephoneki đã nói
Anh BS điểm bài này cho Bà Con ta coi Bọn Tây rất văn minh. Dù như thế nào người ta cũng không xài luật rừng mà chỉ : Nói chuyện, nói chuyện và lắng nghe – đối thoại như một phương tiện để tìm ra giải pháp. Đó là những gì chúng ta thừa hưởng từ Thời đại khai sáng.
http://vn.news.yahoo.com/không-ai-sinh-ra-là-ác-quỷ-094100060.html;_ylt=AjR6tqUBo7gSuZVU5gLu5SSxV8d_;_ylu=X3oDMTM1czZvNThpBHBrZwNkNmI2MjFjOS1mYWJhLTMzY2ItOTM1Yi0wM2ZhY2EyM2U4ODkEcG9zAzMEc2VjA3RvcF9zdG9yeQR2ZXIDOTA2NTU0ODYtYzczYS0xMWUwLTkxMzMtNzhlN2QxZjU4NTI4;_ylg=X3oDMTF2ZG1lbHUwBGludGwDdm4EbGFuZwN2aS12bgRwc3RhaWQDBHBzdGNhdAN0cmFuZ25o4bqkdARwdANzZWN0aW9ucwR0ZXN0Aw–;_ylv=3
telephoneki đã nói
Anh BS điểm bài này cho Bà Con ta coi Bọn Tây rất văn minh. Dù như thế nào người ta cũng không xài luật rừng mà chỉ : Nói chuyện, nói chuyện và lắng nghe – đối thoại như một phương tiện để tìm ra giải pháp. Đó là những gì chúng ta thừa hưởng từ Thời đại khai sáng.
dốt hay nói chữ đã nói
Hồi nào rãnh Telephoneki ghé Khu chứng tích Sơn Mỹ thăm chơi, dốt hay nói chữ mời!
Khách đã nói
- Độc giả méc một chuyến đi lạ, của một “thương thuyết gia”(?) với tụi người “lạ”: Đồng chí Vương Gia Thụy tiếp đồng chí Hồ Đức Việt (CRI). “Đồng chí Vương Gia Thụy nói, là hai nước Xã hội Chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc và Việt Nam tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực là điều có ý nghĩa quan trọng đối với tăng cường xây dựng năng lực lãnh đạo của hai đảng cũng như thúc đẩy công cuộc xây dựng Xã hội Chủ nghĩa của mỗi nước.”
————————————————
Xây dựng cái lồng CNXH để nhốt 70 triệu dân đen vào đó đưới sự quản giáo của hơn 3 triệu Đ viên.
Khách đã nói
Nói dối leo lẻo, nói dối xoen xoét !
SUNGKIP đã nói
phu nhân đ/c cựu UVBCT vừa đi xem bói, đi lên đồng về, yểm bùa tiếp, thầy bảo :
CÒN NƯỚC CÒN TÁT, CON Ạ,
PHẢI TRƯỜNG KY MAI PHỤC!
Viet đã nói
Liệu có phải TQ chuẩn bị sẵn nhân sự cho chức …Chủ tịch Khu tự Trị An Nam không nhỉ? heheh
TL đã nói
80 trieu thi dung hon
Tin thứ Ba, 16-08-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
VangAnh đã nói
Chào buổi sáng bác Không Tên và bạn đọc blog bác anhbasam :-0
Bác KT cho VA gửi bài viết này nhé. thx bác!
Niềm tin của tôi vào chính quyền đã sụp đổ… Chỉ thấy một chữ hèn ghi trên phù hiệu CAND
http://www.ttxva.org/chi-thay-mot-chu-hen-ghi-tren-phu-hieu-cand/
Editor: Thx bác VA, đã điểm.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Trung Tướng Nhanh cũng giữ lời đấy chứ. Ông ta đâu có trấn áp người BT. Ông ta chỉ “khủng bố” và làm áp lực trên gia đình thân thuộc của người BT thôi mà.
Như vậy chúng ta nhìn thấy một điều gì ở Đảng CSVN qua các khủng bố tinh thần dân yêu nước nhằm khiến họ phải tự bỏ cuộc đi BT?
Trả lời:
CQ Vn rất sợ các thông tín viên ngoại quốc nhìn thấy người yêu nước chống TC bị đàn áp, nhưng cũng rất sợ TC thấy dân VN đi BT phản đối TC xâm lược.
Vấn đề:
1. Tại sao CQ VN lại sợ các thông tín viên ngoại quốc biết VN đang đàn áp (hay đe dọa, cấm đoán) người dân đi BT chống TC?
2. Tại sao CQ VN lại sợ TC thấy dân VN đi BT phản đối TC xâm lược lãnh thổ của VN?
Nhờ các còm cho ý kiến
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Khủng bố người dân là một tội hình luật.
Vấn đề là VN không có pháp trị, nên chẳng thể thưa ai được. CA tự tung tự tác từ cao xuống thấp và người dân luôn im miệng và chịu đựng.
Hà Nội là cái nôi sinh ra Đảng CSVN mà còn bị như vậy và các nhà lãnh đạo “trí thức” danh tiếng của VN cũng bó tay thì thử hỏi tại sao Sài Gòn không làm gì được trong suốt 2 tháng nay.
Đây có lẽ là chúng ta đang ở vào cái thời của vua Hùng Vương thứ 18. Có quốc gia có chính phủ có pháp luật nhưng chẳng một ai theo từ trên xuống dưới. Tiếng dân than oán vang khắp nơi nhưng chẳng một ai quan tâm vì nó đã quá thường tình và nhan nhãn xảy ra khắp nơi.
Có lẽ đây là lúc VN phải chịu để cho người “lạ” vẽ lại bản đồ trên tầm nhìn của thế giới.
binhloanvien đã nói
Tôi nghĩ với những bằng chứng thế này, bà con ta lại chất vấn tướng Nhanh xem ông ta trả lời thế nào.
binhloanvien đã nói
Tôi xin nói thêm rằng: khi nhận được những tin nhắn kiểu khủng bố, có thể khiếu nại với nhà mạng để cắt những số đó hoặc báo công an (!).
Những hành vi như thế đối với một tên lưu manh cũng đáng lên án chứ đừng nói đến LLAN.
Trường hợp này vì nó liên quan đến những người biểu tình và lời hứa của ông Nhanh thì cứ gửi thẳng cho CA thành phố xác minh và trả lời.
Khách đã nói
thưa anh Binhloanvien tướng Nhanh đã làm đúng !
ÔNG TA KHÔNG ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH nhưng KHỦNG BỐ NGƯỜI NHÀ CỦA NGƯỜI BIỂU TÌNH.
Thế kỹ 21 cả lũ, cả bầy ăn lương lấy từ tiền thuế của dân mà hành xử quá… NGU.
manrung đã nói
Nguyen duc Nhanh se tra loi cho ban nhu vu Nguyen Tri Duc . do la do Nguyen Tri Duc dua mat vao got giay cua ten suc vat ( cs :hieu nghia nao tuy ban) Minh , chu khong co chuyen dap vao mat mot con nguoi trong tu the cua con vat ,ma Anh Basam da chu thich la : “Nguoi hanh hung cong an bang cach dung mat dap lien tiep vao de giay cua “cs Minh “.
Hay “tuyet doi tin tuong vao dang “nhu Nguyen Tri Duc” chat van di cho thien ha thay “cong an nhan dan , day to cua nhan dan , cong boc cua dan ( tt ntd) hay la “chi biet con dang con minh “.
Nhan dan VN anh hung bay gio nam mo hoi bi nhieu day.
DUC HOANG đã nói
Ban perter vu,ban that dang tu hao.Ban hay kien trinh.CA dang choi tro danh le vao nhung ca nahn noi bat trong cac dot bieu tinh,gay ap luc tu gia dinh , co quan .Neu cang vung be, cac ban ko phai lo, chi can thuyet phuc them 1,2 nguoi dong cam la ok.Noi mai ko duoc cong an se chan . Hien nay da co hang tram nguoi bieu tinh , nhieu lan , cong an ko du suc dau.Hy vong se co nhieu nghe sy duong pho tiep ban , chia lua cung ban .
DzNT đã nói
Chúc Peter Vũ sớm lấy lại tinh thần cho chủ nhật tuần này!
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Lần trước HXS qua TC để định hướng dư luận vì TC tập trận trên biển. Kết quả là đàn áp mạnh mẽ các cuộc BT chống TC tại Hà Nội và SàiGòn sợ quá im luôn.
Lần này Hồ Đức Việt qua TC để tự do giao lưu không biên giới vì TC tập trận trên đất liền.
Lần này VN không được quyền cấm dân TC nhập cảng lậu nữa nghe không? Không nghe ông đánh cho chúng bay bỏ bố chúng bay luôn đấy nhe!
Lần này dân VN chỉ dám đi BT chống TC chiếm HS-TS chắc không dám đi BT đói trục xuất TC về xứ đâu. Vả lại các hợp đồng là 50 năm sau 2 thế hệ chúng htế biết gì rồi lúc đó thanh toán VN cái rụp khỏi phải nuôi có gì dân VN đi cày nuôi dân TC không sướng hơn sao là phải đem quân qua đánh cái đám Nam Man ngu xuẩn còn thua “con bò của chúng ta”?
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Gởi anh 3S để bà con cùng tiến lên xã hội chủ nghĩa nha.
Lời xin lỗi của TQ để “Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội”. (Nguyễn Sinh Hùng)
http://blog.yume.vn/xem-blog/trung-quoc-xin-loi-viet-nam.ngonguyenthuytrang.35D4661A.html
kimburley đã nói
Anh Ba,mấy hôm trước em hóng hớt được tin, có 1 Tư lệnh phó quân khu 2 bị bắt vì làm gián điệp cho Tau.Chuyện đó có không anh,sao thấy tin tức yên ắng vậy?
minhnhi đã nói
Lao động TQ tràn ngập trên lãnh thổ Việt Nam.Coi chừng CON NGỰA GỖ THÀNH TROA(Trojan horse)
khach đã nói
Đừng goi lao động TQ là ngựa gỗ thành Troa vì những chiến binh trong ngựa gỗ thành Troa là những anh hùng ( Xem phim Trojan Horse) như Ashin . Còn LDTQ chúng chỉ là bọn cướp , bọn gián điệp bẩn thỉu , không đáng được tôn vinh.
minhnhi đã nói
Ý của tôi muốn nói là chiến thuật “nằm vùng” chờ cơ hội ý mà
Chín Đờn Cò đã nói
Theo các báo, GDP Việt nam vào năm suy thoái kinh tế thế giới 2009 tăng 5,32%, năm 2010 tăng 8,2.
Vậy mà tổng kết năm 2010, VN nợ nước ngoài sơ sơ 32,5 tỷ đô. Năm nay, 2011 hứa hẹn số nợ còn to hơn.
Trời cao đất dày có thấu, tài nguyên khoáng sản chỉ đào, hút lên mà bán. Đất rừng, đất ruộng cho thuê sắp hết, dự án hoành tráng như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân chưa làm, mà sao nợ nhiều dữ vậy ?
Nhìn sang Đoài loan, mới đặt hàng vũ khí cho Mỹ có 6,5 tỷ đô, mà Tàu khựa đã la làng la lửa.
Số tiền 32,5 tỷ đô này gấp 5 lần, nếu đừng ai dộng cán cho thành nợ, để dành mua vũ khí quốc phòng như tụi Philippine từng nói, mình phải mạnh người ta mới giúp, thì họa xâm lăng của VN đâu dám đến gần.
Một ví dụ, 6 tàu ngầm kilo VN đặt mua của Nga trị giá 1,8 tỷ đô, bao gồm bến bãi và công tác huấn luyện vận hành. Phi cơ Su 30K trung bình 30 triệu đô/chiếc cả vũ khí và huấn luyện.
Đem 32,5 tỷ đô biến thành vàng, không dám tính là bao nhiêu tấn và 85 triệu dân VN cùng chổng khu cày biết bao lâu mới đủ ?
Khách đã nói
Đọc từ đầu đến cuối bài báo về nợ Việt Nam trên BBC thì càng đọc càng chóng mặt, tỷ lệ nợ quá cao, chi mới là nợ của chính phủ mà đã là 42,2% GDP. Nếu ta tính luôn cả nợ của công ty nhà nước (do chính phủ bảo lãnh nên bản chất nợ nó chả khác mấy) thì đã lên hơn 100% GDP rồi – kiểu này làm sao mà trả nổi, làm được 1 đồng thì trả 1 đồng, chán quá! Theo đà này Việt Nam sẽ nghèo đói thiên thu đây.
Khách đã nói
Lao động trung quốc? Đừng lo ,chủ nghĩa cộng sản đại đồng rồi. VN qua TQ làm việc tực do cũng đc vậy mà. Hoan hô Đ ta ,nhà nước ta sáng suốt
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Anh 3S.
Tôi thấy bài này bên blog Nguyễn Hữu Quý nên méc anh để bà con trên trang mạng của anh “uýnh nhau”chơi nha.
http://quy-blog.blogspot.com/2011/08/nhat-tren-mang-trung-viet-thu-va-cong.html
BS: Cám ơn bác.
khach đã nói
Trích :
=====
Chắc là “đồng chí” Hồ Đức Việt qua bển nhờ giúp “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ? Hay là thấy nó dàn quân, rồi qua bên đó năn nỉ kêu nó đừng đánh ta?
=========
Không biết có giống Mạc Đăng Dung ngày xưa không nữa ?! Cha con một lũ quỳ mọp, cắt đất xin hòa !!!!
Nhưng mà có giống cũng chẳn ai biết được.
Thật vậy, cái công hàm của bác TT Phạm Văn Đồng từ 1956(?) mà phải đến thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 nhân dân VN mới biết (du2 chưa chính thức nhé) và biết được là cũng TẠI DZÌ NHỜ người lạ công bố nên dân mạng biết và đăng lại đó thôi.
Sao mừh bán nước bây chừ dễ quá hè huhu hihi , bán mà có ai biết mô te^ chi he` hehe
duc hoang đã nói
ban nham rui, cong van pvd 1958 co dang bao nhan dan tu 1958,duoc bo ngoai giao giai thich nam 1979 khi dang chong trung quoc,den nay ko cong khai giai thich lai.Con hdv qua trung quoc gap truong ban cua dcs trung quoc co the hieu day la phai vien cua dcs viet nam,chac co nhieu chuyen hay, co the lien quan den viec npt sang trung quoc cuoi nam , nhung chan chu chua muon sang vi ngai dan viet
khach đã nói
Rất khó hiểu. HDV đã bị loại khỏi chức UVBCT khóa vừa rồi (mặc dù còn trẻ, có trình độ) vì rất nhiều “tội”.Không hiểu tại sao bây giờ lại là “thuyết khách” cho Đảng CSVN mà lại về một vấn đề nhạy cảm. Xin ABS và các vị giải thích giùm.
Khách đã nói
Vì không thể cử 1 người có “chức trọng” đi được. nên đản cử đồng chí HĐV đi xin hàng thì khỏi phải loan báo đưa tin báo chí
khach đã nói
He he! có lẽ bác nói đúng . Để sau này , nhỡ con cháu nó hỏi tội thì DCS chối : ” Không phải tôi !, không có tính cách pháp lý ! rồi HDV không có tư cách pháp nhân để đàm phán! (giông như CV PVD).
Đảng ta khôn thiệt!
nguyen nguyen đã nói
Thật ra nước Việt chúng ta có một sức hút ghê hồn không chỉ với những người con mang dòng máu Việt. Trong lịch sử bốn ngàn năm cũng có những kẻ bán nước mà không thể nào bán được và đất nước chúng ta vẫn trường tồn bất diệt. Vì vậy khoan hãy kết luận vội vàng, bánh xe lịch sử đang lăn trên con đường tươi sáng của dân tộc.
Bị tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước TƯ BẢN CHỦ NGHĨA đã nói
Đảng và nhà nước ơi, cứu tôi với ! Bọn tư bản chúng nó vừa ném 2 bao cao su đã qua sử dụng vào nhà tôi nè.
Khách đã nói
Hỏi bọn nó còn hông, ném cho iem với.
Nếu không được bác để suất đó cho iem nha ! mà nhà tù Halden Fengsel Nauy hả bác.
“Nhà tù này trải rộng trên 30 hecta ở ngoại ô Oslo với một phòng thu âm, đường chạy bộ, một căn nhà hai phòng ngủ nằm tách biệt với khu nhà giam chính. Tại đây, các tù nhân có thể ở cùng gia đình họ trong những lần viếng thăm qua đêm. Các phòng giam của Halden Fengsel được trang bị tivi màn hình lớn, tủ lạnh mini và nội thất sang trọng.”
Hoang Lan Moc Chau đã nói
Thân gửi bà con Tài liệu giải mật Thiên An Môn. Chuyện về những người Cọng Sản giết đồng bào mình.
History Channel – Declassified, Tiananmen Square 1/5
nomo đã nói
Tội ác tày trời! Sau này con cháu sẽ [...] chúng lên phơi nắng bỏ vào ngục tối! Đừng hy vọng áp dụng cho Việt Nam!
mai đã nói
Chuyện xưa như trái đất ! Người CS mà không giết đồng bào mình mới là lạ.
Ờ mà sao bọn đế quốc, thực dân, phát xít ngu thế nhỉ ? Dân nó không lo giết bớt, toàn đi giết dân xứ khác không hà.
chiến sỹ đã nói
Kính anh Ba
“Tại sao Trung cộng lại tập trung quân ở biên giới Trung – Việt? “( Ng/huu Quý)
Hà Quang đã nói
Chúc ABS một ngày làm việc vui vẻ. TTXVH của ABS được Chúng Tôi gọi là TTX Văn Hóa. Không biết Tôi có là người thứ 12 không?
Editor: Hình như bác là người tem thứ…12!
khách đã nói
TTX Văn Hóa
Hay!
1 Vote
Xía vô đã nói
Tôi vẫn thích: Thông tấn xã Vỉa Hè .
Cơ quan ngôn luận của những nguời được phép đi bộ trên vỉa hè.
khách đã nói
“Cơ quan ngôn luận của những nguời được phép đi bộ trên vỉa hè”
2 Vote
Khách đã nói
Gưi Anh Ba btin lạ nhơ cac bac ly giai giúp
http://vietnamese.cri.cn/421/2011/08/15/1s160132.htm
Editor: Cám ơn bác, đã điểm.
thủy tinh vỡ đã nói
Nhanh thế mà vẫn hụt, có bài mới này anh ba
Bao giờ tàu sân bay Hồ gặp tên lửa Mã
When Hu’s carrier met Ma’s missile
http://www.atimes.com/atimes/China/MH16Ad01.html
Editor: Cám ơn bác, sẽ điểm. Mai bác ghé qua đúng 2 giờ sáng giờ VN thì sẽ được tem!
nothing is impossible đã nói
Lần đầu săn tem không gặp may rồi! Chúc BASAM NEWS ngày càng lớn mạnh!
Editor: Cám ơn bác, mai nhớ ghé qua hội tem nhé.
Thành Ca đã nói
Hôm nay bác Xe Ôm chắc chưa chở khách về.
Chúc ngày hôm nay không có ông lãnh đạo nào nói ngớ ngẩn.
Thành đã nói
Toàn ngài TDN nên thôi ẻm đi ngủ.
Thaygiaolang đã nói
Thức khuya mới thấy thương Anh Ba Sàm! Chúc Anh nhiều sức khoẻ!
Editor: Chào thầy giáo làng, mai thầy vào canh giựt tem nhé!
thaygiaolang đã nói
Chào Anh Ba Sàm, chào ngày mới!
Khách đã nói
Tem! Chúc ABS mạnh khoẻ.
thủy tinh vỡ đã nói
Gia nhập hội tem!
Editor: Welcome bác gia nhập hội tem!
Thành đã nói
Theo phân công không chính thức của “xóm đợi tem” thì em sẽ là người gửi lời chào trân trọng đến ABS và BBT lời chào đầu tiên.
Chào ngày mới ABS và BBT chú mọi điều tốt lành và nhiều tin vui!
Editor: Cám ơn bác Thành với tin nhắn riêng. Hôm nay bác hụt tem rồi, mai nhé!
tiến sĩ giấy đã nói
hụt dồi! máy chậm quá
người qua đường đã nói
Tem rồi! Chúc sức khỏe ABS và các bác cộng sự!
Editor: Cám ơn bác. Chúc mừng bác đã trúng tem hôm nay!