Tin thứ Bảy, 30-07-2011
Posted by basamnews on 30/07/2011
Tin thứ Bảy, 30-07-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
* ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG:
- Blogger Gốc Sậy: Chuyện về những lá Quốc kỳ (Da vàng).
- TỪ ĐÁM CƯỚI ĐỒNG GIỚI ĐẾN LUẬT BIỂU TÌNH — (Thanh Chung) “Việc nước mình không có luật biểu tình mà nhân dân vẫn xuống đường vào mỗi chủ nhật tươi hồng chẳng khác nào những người đồng tính vẫn sống cùng nhau mà không cần đăng ký kết hôn. Pháp luật phải phục vụ ý nguyện của nhân dân“.
- ‘Công viên biểu tình’- bao giờ có? — (RFA). – Sốc- Đau buồn- Thất vọng- sau biểu tình. – NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM (Người lót gạch). – Bản tiếng Anh bài thơ “Khi Công an Việt đạp vào mặt …” WHEN THE VIETNAMESE POLICE KICKED ONTO THE FACE OF THE VIETNAMESE PATRIOT (Anh Vũ). – Bùi Tín: Là bạn dân hay là nạn của dân — (VOA’s blog).
- Một tàu cá bị Trung Quốc đập phá (TN) “Sau gần 2 giờ lục soát, phía Trung Quốc đã đập bể 4 cửa kính ca-bin tàu, 3 can dầu diesel, chặt đứt 4 bành dây lặn, 1 thúng chai và ném 1 thúng chai khác xuống biển; lấy đi một la bàn và lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân (ước thiệt hại khoảng 15 triệu đồng) rồi xua đuổi không cho hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa”. – Trở lại biển Đông (TN).
- Nguyễn Trọng Vĩnh: Cảnh giác với Trung Quốc, dân chủ với dân — (Boxitvn). “Những lời nói của Đới Bỉnh Quốc và những điều nhất trí giữa hai Thứ trưởng Việt Nam và Trung Quốc bao hàm những gì? Sao lại đàn áp những công dân yêu nước, biểu tình hòa bình phản đối Trung Quốc?” – Biển Đông : Trung Quốc « lấy thịt đè người » nhưng buộc phải « mềm nắn rắn buông » — (RFI).
- Lâu nay có lời đồn đại về chuyện Trung Quốc đề nghị chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ, giờ mới biết thật sự là có lời đề nghị này. A test of will (FT). “When Admiral Timothy Keating, the head of America’s Pacific command,
met a senior Chinese admiral in 2008, he heard a surprising offer. Keating reported that his unnamed counterpart had suggested drawing a line down the middle of the Pacific and added: ‘You guys can have the east part of the Pacific, Hawaii to the States. We’ll take the west part of the Pacific, from Hawaii to China’.” Tạm dịch: Khi Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ gặp một đô đốc cao cấp của Trung Quốc hồi năm 2008, ông nghe một lời đề nghị ngạc nhiên. Ông Keating cho biết, người đồng nhiệm giấu tên của ông đề nghị vẽ một đường xuống giữa Thái Bình Dương và nói thêm: ‘Các ông có thể lấy phần phía đông Thái Bình Dương, từ Hawaii tới Mỹ. Chúng tôi sẽ lấy phần phía tây Thái Bình Dương, từ Hawaii đến Trung Quốc’.”
- Beating the South China Sea Phoenix (The Diplomat). Về hướng dẫn thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), bà Clinton nói: “Đó là một bước quan trọng đầu tiên, nhưng chỉ là bước đầu tiên và ASEAN và Trung Quốc nên thật nhanh, thậm chí khẩn cấp, tiến tới quy tắc ứng xử (COC) thật sự”. “But others agreed with US Secretary of State Hillary Clinton who said: ‘It was an important first step but only a first step’ and that ASEAN and China should move quickly – even urgently – to an actual code of conduct.”
- Người Mỹ lưu ý tới mối đe dọa từ Trung Quốc: Americans Are Taking Note of the China Threat (News Max). – On China (Weekly Standard). “China’s economic success and growing military might are emboldening it to press its maritime
territorial claims and carve out a maritime sphere of influence in the Western Pacific that would restrict US military access to the region. Recognizing this, countries like Vietnam and the Philippines—perhaps to Beijing’s surprise—have decided that now is the time to take a firm stand. And while Chinese aggression has mostly been directed at Southeast Asian countries, vital U.S. national interests are at stake in the South China Sea as well.” Tạm dịch: Sự thành công về kinh tế của Trung Quốc và gia tăng quân sự có thể khuyến khích họ gia tăng sức ép về các tuyên bố chủ quyền lãnh hải và tạo ra phạm vi ảnh hưởng trên biển Tây Thái Bình Dương, điều này sẽ hạn chế sự tiếp cận quân sự của Mỹ trong khu vực. Nhận ra điều này, các nước như Việt Nam và Philippines – có thể làm cho Bắc Kinh ngạc nhiên – đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm đưa ra quan điểm cứng rắn. Và trong khi sự hiếu chiến của Trung Quốc chủ yếu nhắm trực tiếp vào các nước Đông Nam Á, lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ ở biển Đông cũng bị rủi ro.
- Người Trung Quốc bàn về giải pháp Biển Đông (Kỳ II) (TQ). – TQ hiện đại hóa quân sự – Việt Nam bị ảnh hưởng? — (RFA).
- Nhân dân Nhật báo: Let calm, peace return to South China Sea (People’s Daily). Giờ mới thấy trang đầu của bài viết. Ông Teng này lại là ông Teng Jianqun, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc. Shen Jiru, Viện chính trị và Kinh tế Thế giới, thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc: “Shen said that the aforementioned principles were in accordance with both the historical fact and theory of law. But countries like Vietnam and the Philippines took measures of nibbling at China’s islands and reefs, taking exclusive possession of natural resources and making the issue international and more complicated by introducing a third party to discriminate against China. But ASEAN did not lose its mind.” Tạm dịch: Shen nói rằng các nguyên tắc nói trên phù hợp với cả thực tế lịch sử lẫn luật pháp. Tuy nhiên, các nước như Việt Nam và Philippines đã áp dụng các biện pháp gặm nhấm các đảo và rạn san hô của Trung Quốc, sở hữu độc quyền nguồn tài nguyên thiên nhiên và làm cho vấn đề thành quốc tế và trở nên phức tạp hơn bằng cách giới thiệu một bên thứ ba để phân biệt đối xử, chống lại Trung Quốc.
- Thỏa thuận hời hợt về biển Đông: Shallow agreement in the Sout
h China Sea (Asia Times). Clinton: “There needs to be a lot of dialogue between [ASEAN] and China. And the rest of the world needs to weigh in because all of us have a stake in ensuring that these disputes don’t get out of control.” Bà Clinton nói: “Cần có rất nhiều cuộc đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc. Và các nước còn lại trên thế giới cần phải cân nhắc bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc bảo đảm những vụ tranh chấp không nằm ngoài tầm kiểm soát“.
- Philippines tìm sự ủng hộ trong khu vực về tranh chấp trên biển: Philippines seeks regional backing for sea dispute (Khaleej Times). Philippines muốn các nước ASEAN thống nhất về vấn đề tranh chấp trên biển: Philippines wants SE Asian unity on sea row (AFP). – Philippines muốn ASEAN ủng hộ kế hoạch cùng khai thác tại Biển Đông — (RFI). – Tổng thống Phi mang chuyện tranh chấp biển ra Liên Hiệp Quốc — (DCVOnline). – BÙI CÔNG TỰ: XEM KẾ SÁCH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA PHILIPPINES (Nguyễn Xuân Diện).
- Việt Nam – Ấn Độ gia tăng các mối quan hệ hải quân để phản công lại Trung Quốc: Vietnam, India Boost Naval Ties to Counter China (World Politic Review).
- Nguyễn Hoàng Đức: TẦM NHÌN CÔNG LÝ TRƯỚC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG (Thùy Linh).
- Luật Sư Nguyễn Hữu Thống: Hoàng Sa Trường Sa theo Trung Quốc sử (Xuồng tam bản/dahieu).
- Trung Quốc quay cuồng săn tìm dầu (TVN/Atimes).
- Việt Nam tham gia tập trận tại Mông Cổ (TN).
- Thế giới 24h: Tái phát căng thẳng biển Hoa Đông (VNN).
<=- ĐÀI TRINH SÁT VÀ CHỈ THỊ MỤC TIÊU MANG VÁC FARA-1 (Mai Thanh Hải).
- Bài bào chữa của Luật sư Hà Huy Sơn chuẩn bị tại phiên tòa sơ thẩm 04/4/2011 (CHHV). - Trần Hải: Lạ thật! — (DCVOnline) “Bác có dậy: ‘Chính phủ làm sai, dân có quyền đuổi chính phủ’, nhưng thực tế có phải vậy không? Chắc chắn rằng không! Cụ thể là qua vụ việc của ông CHHV, ông chỉ mới bầy tỏ quan điểm thôi, chưa kịp ‘đuổi chính phủ’ là đã vào tù rồi. Như thế, Nhà nước có làm theo lời dậy của Bác Hồ không? Xin thưa rằng không, thậm chí còn chống lại tư tưởng Bác Hồ nữa!”. – Hình ảnh và Hình tượng — (Người buôn gió) “Hôm nay thì gia đình ông Vũ nói rằng, có thể ông Vũ không được đeo cà vạt vì người ta sợ ông ấy bị vướng cổ, không cho đi giày vì sợ ông Vũ chạy mất, không cho mặc áo vét mùa hè lý do vì ông Vũ có áo vét mùa đông rồi. Hay chăng người ta muốn ông Vũ phải xuất hiện với bộ dạng không tươm tất, như thế mới chứng minh được cái oai của cơ quan pháp luật, của chính quyền Việt Nam”.
BS xin nhắc nhở các báo: trong nội dung giao ban báo chí tuần này đã có thông báo các báo được tham dự phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ, nhưng nhớ là nội dung tin phải theo nội dung kết luận của Tòa, còn báo nào không cử phóng viên tham dự được thì phải đưa tin theo TTXVN. Nhớ nha! Làm sai là kỷ luật nặng đó.
Riêng ngu ý BS thì với quy định nầy, các báo nên thống nhất cử một người đại diện tới dự thôi, rồi đem kết quả về, gởi cho mỗi báo xào nấu mỗi kiểu, đăng lên. Khỏe re! Vậy đỡ tốn thời gian, đỡ cả chuyện phải đề phòng phóng viên tới dự lén đem theo máy chụp hình, ghi âm, ĐT di động, thất thoát thông tin ra rất bất lợi (cho chính quyền).
- LS Hà Huy Sơn: Xét xử công khai vụ án Cù Huy Hà Vũ là khẳng định tính chính danh của Nhà nước — (Boxitvn).
- Bộ Quốc phòng trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (ĐCSVN). “… cách đây hơn một thập kỷ, Tổng cục Chính trị đã đề nghị chọn mẫu tượng của nhà điêu khắc – Đại tá Minh Đỉnh, để tổ chức sản xuất và trao tặng cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.” Không hiểu nổi! Vậy là lại sắp có hàng loạt tượng theo mẫu mới? Cứ sản xuất ra ào ào vậy, thì số phận những bức tượng cũ, không “thể hiện trung thực cốt cách, hình ảnh vĩ đại của Người” sẽ ra sao? Bỏ thì … phạm húy, vương thì … cực! Hu hu!
- “ĐỤC BỎ” LỊCH SỬ VÀ “NGHỊ QUYẾT” CỦA LÒNG DÂN (Quê choa). – NÊN BÌNH TĨNH VỀ CHUYỆN TẤM BIA GHI LỜI CỤ HỒ TẠI ĐỀN THỜ QUANG TRUNG… (Phạm Viết Đào).

- Biểu tình đòi tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý (Bùi Văn Phú). – Đến lượt EU kêu gọi thả linh mục Lý — (BBC). – Liên hiệp châu Âu yêu cầu Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý — (RFI).=>
- Tổ chức đại học lo cho ông Phạm Minh Hoàng — (BBC).
- Tang lễ ông Nguyễn Cao Kỳ — (BBC). – Emotional funeral for South Vietnam’s ex-leader Ky (GJ Sentinel).
- Đất nước Na Uy với những chuyện “chả ra làm sao”… (Phạm Anh Tuấn).
- Đà Lạt: Xây “Vạn Lý Trường Thành” trong khu du lịch? (TVN). – Hu hu, “vong bản” đáng xấu hổ – Đà Lạt xây “Vạn Lý Trường Thành” trong khu du lịch, hay là giặc từ Bô xít Tân Rai đã kéo về đây? (Nguyễn Hữu Quý).
- Trung Quốc gia hạn tù cho ông Tề Sung Hoài (Qi Chonghuai), là nhà báo tố tham nhũng: China extends journalist’s jail sentence (Asia One). – Trung Quốc : Không dễ đàn áp người dân ! — (RFI).
- Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan: China expresses opposition to U.S. arms sales to Taiwan (Tân Hoa xã). Tổng thống Đài Loan – Mã Anh Cửu – Khó khăn hơn cho Đài Loan để mua vũ khí từ Mỹ: Harder for Taiwan to buy arms from U.S.: president (Focus Taiwan). – Taiwan Says Arms Deals Will Get Harder (Wall Street Journal).
- Tổng thống Mã Anh Cửu phát thảo chính sách hàng đầu của Đài Loan President Ma outlines Taiwan’s top policy agenda (Taiwan Today).
- Điểm sách: US rattled by Vietnam War skeletons (Asia Times).
- TẢN MẠN VỀ BASAM (Nguyễn Tường Thụy).
13h30′:
- Nên chăng gọi tên “Biển Đông” là “biển Đông Việt Nam”? (Nguyễn Hữu Quý).
- NHẬT KÝ BIỂU TÌNH CỦA MỘT CHUYÊN GIA XÃ HỘI HỌC – Chuyên gia Xã hội học Phạm Quỳnh Hương (Viện KHXH VN) (Nguyễn Xuân Diện)
- VỀ CHUYỆN TẤM BIA GHI LỜI CỤ HỒ TẠI ĐỀN THỜ QUANG TRUNG… (Phạm Viết Đào).
- Xem Hải quân Việt Nam thao diễn bắn tên lửa (TP).
- Sửa Hiến pháp: Cần quy trình đặc biệt (HNM)
- Cụ già 74 tuổi kiện UBND TP Hà Nội bị Tòa “câu giờ” (PLVN).
- Chân dung thủ tướng (Trương Duy Nhất).
- Nghĩ về ông Nguyễn Cao Kỳ và hòa hợp dân tộc (BS Ngọc).
- Trung Quốc phẫn nộ, Mỹ nhún nhường (ĐV/Xinhuanet).
- Những tàu chiến đang bá chủ đại dương (VnMedia). – Mỹ, Nhật Bản bất an vì tàu sân bay Trung Quốc (DVT/VOR).
20h15′:
- Sinh nhật cu Bim 30.7 + Số 7 Thiền Quang mời 30.7 (Lê Dũng).
- Văn Cầm Hải: “ĐỤC BỎ” LỊCH SỬ VÀ “NGHỊ QUYẾT” CỦA LÒNG DÂN (Quê choa).
- “Sói biển” Mai Phụng Lưu đã mua tàu cá (NLĐ).
- Tại sao Trung Quốc không mang vấn đề quần đảo Trường Sa tới Liên Hiệp Quốc (VHNA/ Inquirer).
- Mỹ – Trung họp kín về vụ bán máy bay — (BBC).
- Tòa án tối cao — (Người buôn gió) “Hy vọng trong ngày 2-8-2011 tới đây, tòa án tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ có những tiến bộ trong việc công khai phiên tòa. Bởi đây là phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận lớn nhất từ trước đến nay, không những chỉ đồng bào trong nước mà cả những kiều bào ở xa tổ quốc cũng quan tâm ngóng đợi”.
- “CÕNG ROI – TỰ XỬ”, CHUYỆN VIỄN TƯỞNG CỦA NGÀNH CÔNG AN — (Mẹ Nấm).
- Phấn đấu ký số 60: NHẬT KÝ MỞ SỐ 1 (Nhát sĩ Tô Hải). “Nhưng tao lại có ý nghĩ tiêu cực thế này: Chúng mày thế mà sướng! Chết đi vẫn mang theo cái ước mơ tưởng đã được thực hiện: “quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”. Không đau khổ như bọn tao, sống sót đến hôm nay: Thấy mình bị phản bội, bị “cốc mò, cò xơi” mà chẳng thể nói gì,…làm gì.”
KINH TẾ
<=- Thủ tướng “gật đầu” với trục Hồ Tây – Ba Vì (VnEconomy).
- Trần Vinh Dự: Kiểm toán giá xăng dầu có làm giá xăng dầu giảm? — (VOA’blog). – Kiểm toán giá xăng dầu có làm giá xăng dầu giảm? (tiếp theo và hết).
- Giá cả gia tăng ảnh hưởng tới Đông Á — (BBC). – Vật giá leo thang “căn bệnh bất trị” — (RFA).
- TKV muốn xin giấy phép đặc biệt chở bauxite (NLĐ).
- Thương lái nước ngoài không được tự thu mua nông sản (PLTP).
- Cái giá của tham vọng cao tốc — (BBC).
- Stephen S. Roach: ĐỌC MÔI TRUNG HOA (BS Hồ Hải).
- Vì sao Trung Quốc kín tiếng về đàm phán trần nợ của Mỹ? (VnEconomy).
- Tây Ban Nha có nguy cơ bị hạ điểm tín nhiệm thêm một nấc — (RFI).
- Tổng thống Obama hối thúc hành động về vấn đề nợ — (VOA).
- ‘Không có đại gia nào thao túng quy hoạch Hà Nội’ (VNE). – Bộ trưởng GTVT: “Trục Hồ Tây – Ba Vì là xác đáng” (VEF).
- Thị trường hàng hóa: lời giải được mùa mất giá — (RFA). – Thách thức trong nhiệm kỳ mới: Phá bỏ nghịch lý được mùa mất giá (TN).
- Của rẻ (TN) “…cũng rất cần một cuộc vận động “Người Việt nói không với những mặt hàng nhập khẩu nguy hại tới sức khỏe và nòi giống”. Đúng là phải nghĩ xa như vậy, khi có những thực phẩm hay thuốc chữa bệnh độc hại nhập về từ bên kia biên giới tác động lâu dài tới không chỉ một thế hệ người Việt”. – Heo TQ, mạng VN (Anh Vũ).
- Lãi suất ngân hàng chưa thể giảm ngay (PLTP).
- Mối nguy USD tăng giá (VEF).
- TS Trần Đình Bá: Điều gì sẽ xảy ra khi Cục trưởng Hàng không Việt Nam không biết gì về an toàn hàng không? — (Boxitvn) “cho rằng “làm sân golf trong sân bay là chuyện bình thường” hay “Cục Hàng không không hề hay biết” thì quả thực năng lực chuyên môn và vai trò trách nhiệm và tư duy của lãnh đạo Cục Hàng không VN là bất bình thường!”
- Ngô Nhân Dụng: Dân là người đóng thuế — (NV).
- Trung Quốc làm gì khi Mỹ khủng hoảng nợ? (VNN).
13h30′:
- Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan: 5 thách thức đặt ra với Chính phủ mới (VNE).
- Lạm phát từ góc nhìn cung tiền (TS).
- Đồng bằng sông Cửu Long: Giá gạo nội địa cao hơn giá xuất khẩu (SGTT).
- Vì sao hàng Việt “thua” hàng Trung Quốc ở nông thôn? (DT).
- Séc: Đóng kho thực phẩm Việt đầy mốc và phân chuột (Vietinfo).
20h15′:
- Dự báo những rủi ro kinh tế vĩ mô 6 tháng cuối năm 2011 (Tầm nhìn).
- Nhận diện những Ngân hàng phải xóa sổ (Tầm nhìn).
- Chính phủ Mỹ sẽ giải quyết thế nào khi vỡ nợ? (DVT/FT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- NGƯỜI BÌNH DÂN SÀI GÒN VÀ NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU — (Tạ Phong Tần/Thời báo).
- Vân Long: VÀI CẢM NGHĨ ĐỌC DANH SÁCH DỰ KIẾN GIẢI THƯỞNG VHNT NĂM 2011 (Trần Nhương).
- Nghề “nói mãi cũng cạn vốn” (LĐ). =>
- GIẢI MÃ TỆ HẠI SHOWBIZ VIỆT: Còn đất sống, còn “thảm họa” (NLĐ).
- Nguyễn Văn Huy, nhà nghiên cứu dân tộc học tại Paris: Condominas : chứng nhân văn hóa dân Mnong Gar (Tây Nguyên Việt Nam) — (RFI)
- Lễ hội văn hóa Châu Á tại Washington DC — (RFA).
- Triển lãm thư tịch, sắc phong về biển đảo tại Liên hoan làng biển VN (TT).
- “Phép thôi miên” của nghệ nhân Việt (TT).
- Bộ đồ ăn trầu bằng ngọc trong hoàng cung triều Nguyễn (Bee).
- Khoe thân: Trò lố giả danh nghệ thuật (VNN).
13h30′:
- Nhạc sĩ Phú Quang: Làm giám khảo mà còn bị bịp nữa là… (NNVN). – Nhạc sĩ Phú Quang: Giải thưởng nhà nước bị bóp méo (TP).
- Vợ chồng nữ sĩ Đoàn Thị Điểm: Lễ hợp táng sau 250 năm (TT&VH).
- Giải mã sự tệ hại của showbiz Việt (ANTĐ).
- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Tiếc & mừng (TT&VH).
20h15′:
- VHSKNV: Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa (VTV).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Tiến sĩ Kim Huỳnh: Tại sao tôi thích học Tiếng Việt — (BBC).
<= Cậu bé “t
hần đồng” 3 tuổi gây sửng sốt xứ Nghệ (LĐ).
- Đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam: Hình thức thực hiện Luận án đồng hướng dẫn (Tia sáng).
- Chưa thể kết luận hiệu quả chữa bệnh của “thần y” Yên (NLĐ).
- GS.TSKH Hà Huy Khoái (nguyên viện trưởng Viện Toán học VN, trưởng đoàn học sinh VN dự Olympic toán quốc tế 2011): Toán học VN tụt hậu đã được cảnh báo nhiều năm (TT). – Để lọt học sinh giỏi toán. – Thử xếp hạng Olympic Toán cho Việt Nam (Nguyễn Văn Tuấn).
- Thay đổi cách thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012 (TN).
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận: Hàng ngàn điểm 0 môn sử là bình thường (PLTP). – Chỉ học sinh “cần cù bù thông minh” mới chọn khối C? (TT).
- Chọn trường quốc tế cho con (TN).
- Ăn cháo trộn nước lau sàn, 27 trẻ mẫu giáo nhập viện (PLTP).
13h30′:
- Ông Luận & số 0 (Trương Duy Nhất).
- Văn Như Cương: Tụt hạng và thụt lùi (Bee).
- Phong học hàm: Thích và không thích – quá buồn cái “khoa học” xin – cho! (VHNA).
- Chủ nhiệm UB VHGDTTNNĐ Đào Trọng Thi: Không thể dùng quan điểm giáo dục cũ để điều chỉnh hiện tượng xã hội mới (LĐ).
- Canh tân và tri thức từ phía người dân (TS).
- Sẽ xem xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia từ 2012 (VTC).
- Giấu dốt (NB&CL).
20h15′:
- Vì sao chúng em ngán học Lịch sử? (VNN). – Hàng ngàn điểm 0 có bình thường? (TT).
- Du học: Từ chuyện cá nhân đến chuyện đất nước (TTCT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Nguy cơ… “vỡ trận” nếu vấp váp khi xây dựng siêu thủ đô (DT).
- Lo ngại cho ngư dân VN trước bão — (BBC).
- Cháy xưởng da giày, 13 công nhân tử nạn (VNE). – Cận cảnh hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 17 người thiệt mạng (GDVN).
- Vụ nhà báo Hoàng Hùng: Ông Tâm không liên quan? (NLĐ).=>
- VN chỉ còn vài chục cá thể hổ ngoài tự nhiên (LĐ).
- Con đường gỗ Việt-Lào — (BBC). – Cây rừng kêu cứu — (RFA).
- Những cô chủ nhỏ ở Sài Gòn — (NV).
13h30′:
- Học trò đi nạo phá thai: Sos! (NĐT).
- Phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng: Quy hoạch Hà Nội sẽ giải quyết ùn tắc giao thông? (VTC).
- Khám đông y Trung Quốc: Chi tiền khủng, rước hoang mang (GDVN).
- Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Hải Phòng: Khởi tố, bắt giam 6 người (GDVN).
- Hàng trăm hồ chứa không an toàn trước bão (VnMedia).
20h15′:
- Việt Nam ‘sơ tán gần 300.000 dân’ — (BBC).
- Hà Nội: “Sờ gáy” các cơ sở kinh doanh trang phục quân dụng (DT). – Hà Nội: Phát hiện nhiều cửa hàng bán hàng của Bộ Quốc phòng, Công an (GDVN).
- “Chúng tôi hoảng loạn, gào thét… nhưng không lối thoát” (SGTT). – Xét nghiệm ADN nhận dạng nạn nhân vụ cháy kinh hoàng ở Hải Phòng (GDVN).
- Bún ‘mắng’, cháo ‘chửi’, phở xếp hàng vẫn đắt khách (TP).
- “Thần y” Võ Hoàng Yên được phép điều trị công khai cho hàng trăm bệnh nhân tại chùa Quang Minh (Chuaphuclam).
QUỐC TẾ
- Dân Syria lại biểu tình chống chính phủ trong lúc đàn áp tiếp diễn — (VOA).
<= Hàng vạn người biểu tình tại quảng trường chính ở Cairo — (VOA).
- Lễ tang các nạn nhân vụ Breivik — (BBC). – Thủ phạm vụ thảm sát Oslo bị thẩm vấn lần thứ hai — (RFI).
- Thảo luận Mỹ – Bắc Triều Tiên khởi đầu thuận lợi — (RFI). – Đặc sứ Nam Triều Tiên cảnh giác về các nỗ lực ngoại giao mới với miền Bắc — (VOA).
- Bí ẩn sau cái chết tư lệnh quân nổi dậy Libya — (BBC). – Thế bế tắc của tất cả các bên tham chiến tại Libya (TTXVN).
- Nhật-Hàn lại căng thẳng vì quần đảo tranh chấp (TTXVN).
13h30′:
- Phe nổi dậy Libya chia rẽ vì cái chết của thủ lĩnh (VnMedia/AP, Reuters).
20h15′:
- NATO tuyên bố “bịt được miệng” đại tá Gaddafi (NLĐ/Novosti, Reuters). – NATO phá hủy 3 máy phát truyền hình của chính phủ Lybia (GDVN/Rian).
- Thổ Nhĩ Kỳ: Lãnh đạo quân đội đồng loạt từ chức (NLĐ/BBC).
- Mìn CHDCND Triều Tiên trôi sang Hàn Quốc vì lũ (TN).
- Phó Thủ tướng Campuchia: Tranh chấp song phương đe dọa thành lập cộng đồng ASEAN (DVT/THX).
* VTV1: Hoan nghênh VTV1 đã tiếp thu góp ý của BS từ mấy bữa rồi, chiều qua đưa liền một lúc cả loạt nội dung Thời sự từ ngày 25/7 tới nay lên mạng. Nhưng lại đáng buồn là đoạn vinh danh các liệt sĩ bị bọn lính Trung Quốc sát hại tại Trường Sa năm 1988, mà BS đã trực tiếp nghe được và khen ngợi hồi 6 giờ sáng 25/7, thì không thấy được lưu trong chương trình Chào buổi sáng 25/7 (vừa đưa lên mạng). Phải chăng BS có nhầm lẫn, hay là thêm một minh chứng cho thái độ vô ơn với các thương binh, liệt sĩ ngay trong dịp cả nước có ngày để tưởng nhớ họ và nỗi sợ hãi “Bắc Triều” vẫn triền miên mấy chục năm qua?
+ Chào buổi sáng – 29/07/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 29/07/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 29/07/2011; + Cuộc sống thường ngày – 29/07/2011.
* RFA: + Sáng 29-07-2011; + Toi 29-07-2011.
* RFI: 29-07-2011.






Khách đã nói
Bà Bác sĩ Ngọc lại “nói nhầm” rồi nhá. Đám tang ông Kỳ có nhà ngoại giao của Việt Nam đến dự.
Giống hệt như lần trước bà phán là học giả Việt Nam đi dự hội nghị biển Đông đều “câm như hến” !!!!
hehe... đã nói
anh BA SÀM rất xứng danh là: NHÀ BÁO NHÂN DÂN – một TBT báo Việt Nam ( chủ tịch hội đồng quản trị của các TBT báo lề trái và lề phải ).
ba láp đã nói
Từ thư đe dọa “lạ” đến côn đồ “lạ”
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/tu-thu-e-doa-la-en-con-o-la.html
Lúc 10h30 tối hôm qua, 29/07, anh Nguyễn Tiến Nam đã bị hai côn đồ “lạ” vô cớ tấn công & đe dọa khi đang trên đường trở về nhà.
Khách đã nói
THƯ CẢM ƠN ĐỒNG BÀO TRƯỚC NGÀY XỬ PHÚC THẨM CỦA TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ
http://chhv.wordpress.com/2011/07/30/th%C6%B0-c%E1%BA%A3m-%C6%A1n-d%E1%BB%93ng-bao-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngay-x%E1%BB%AD-phuc-th%E1%BA%A9m-c%E1%BB%A7a-ti%E1%BA%BFn-si-lu%E1%BA%ADt-cu-huy-ha-vu/
H.D.X. đã nói
Để đối phó với Trung Quốc về hải quân, nên có liên minh Việt-Nhật-Ấn ( thêm Hàn càng tốt) và Mỹ sau lưng. Quy mô kinh tế, dân số .. tăng đáng kể.
” Ba mũi giáp công” Trung Quốc không chết cũng què. Mong chỉ giáo.
idio đã nói
Ùn tắc, ngập nước và TNGT đa trở thành nỗi ám ảnh không trừ 1 ai, khi ra khỏi nhà, nhập vào dòng người trên đường. Bao nhiêu năm qua, đã có bao nhiêu dự án, tiêu không biết bao nhiêu tiền, không ít lời tuyên bố hùng hồn “có cánh” vê khắc phục va tiến đến xóa bỏ nồi àm ảnh sợ hãi này của người dân…nhưng với thời gian, vấn nạn này cảng trở nên trầm trọng và như con bệnh đã đến hồi hết thuốc chữa. Ô. Hồ nghĩa Dũng, chỉ còn vài ngày là nữa là kết thức cái nhiệm kỳ “nhạt như nước lã” của ông, còn cố mà tuyên bố : qui hoạch HN giúp giài quyết nạn ùn tắc GT…cũng muốn để cho o. yên đi mà về vui thú điền zen…nhưng nghe ông nói 1 cách “vô trách nhiệm” “vô căn cứ”…lại thấy bức xúc quá, đành phải gõ mấy từ này lên đây…Ông có đủ can đảm để lưu lại lời phát biểu này với 1 sự cam kết kèm theo…?!,còn nếu không , thì sau khi có Bộ trường BGTVT mới, ông im lặng đi mà rút lui, đừng tuyên bố để lộ ra sự yếu kém của ông vể nhiểu mặt, gây bực mình cho dư luận…y hệt nhu khi ông cổ xúy cho ĐSCT : đi tắt đón đầu, đi thẳng vào hiện đại…nhìn tấm guong tham nhũng và tai nạn của ĐSCT ở TQ mà mở to mắt ra…chúc ông khỏe và thông minh hơn khi vể nhà đi chợ cho Vợ!
thủy tinh vỡ đã nói
Bài “Why A War Between China And Vietnam Is Inevitable” trên Business Insider anh ba điểm bữa trước đã có nhiều phản hồi giữa độc giả và người viết.
Quan điểm của tác giả Dee Woo trong comment này rất nguy hiểm.
“Winner&Loser Scenario
Some people say China will lost the war. But it doesn’t really matter.
It doesn’t need to win a war to win.
I call this a limited invasion: destroy Vietnamese infrastructures and facilities to sustain the war and economic growth, and bring about the regime change or a civil war in Vietnam.
Vietnam’s communist regime is standing on the edge while the economy is melting down and people are thinking of unrest and democracy.
China should never consider occupation as an objective. Once the damage is inflicted enough to deprive Vietnam of the ability to sustain a war with China and bring about Vietnam’s economic collapse and domestic chaos, the PPL should withdraw. The Vietnamese communist regime will fall on its own sword and too busy with internal turmoil to wage a war against China.
I also call this a Scalpel Invasion. Once the objective is achieved, the army should retreat like Scalpel needs not to stay in the body after the operation is performed.
This will be the difference between the Chinese and American Vietnam war.
The mentality of modern war should be changed. A loser in the war can still be a winner in the overall game. Sometime it shouldn’t be about simply inflicting military damage and casualties. It could be about destroying the enemy’s economic growth, energy supply and production, food supply and production, and water supply. The ensuing famine, chaos and economic collapse will decapitate the adversary ruling structure, causing political and social earthquake, and even civil war and many other internal turmoils. The repercussion of such strategy far outstrips the performance any conventional war ideology can deliver, especially in the upcoming Chinese Vietnam War. It’s good enough to render the enemy paralysed in the economic, societal and governmental meltdown. This is what I call limited surgical warfare with permanent damage.
The “win or lose” should not be about military honor. It is only about the bigger game.”
http://www.businessinsider.com/sino-vietnamese-south-china-sea-warblood-oil-and-american-interest-the-inevitable-2011-7#comment-4e33b942eab8ea0d21000040
Khách đã nói
“Bảo vệ giang san, giữ vững vận nước mà lúc để ý lúc không như vậy thì thật là nguy hiểm đối với Việt Nam trong cuộc đối phó với chủ nghia bành trướng trường kỳ của Trung Quốc. Rất khách quan, chúng ta không vơ đủa cả nắm, lấy những hiện tượng này để quy kết bản chất chính sách của một đất nước nhưng dù bất kỳ lý do gì, việc đục bỏ chiến sử, phủ nhận cả chủ quyền quốc gia chính là hành động “tự thiến lịch sử”, chấp nhận một đời sống thiểu năng và nô lệ.
Lòng dân không bao giờ chấp nhận hành động vô ơn với lịch sử vì lịch sử là của dân nên sự trường tồn của nó luôn được chứng nhận và vượt qua mọi hệ lụy”
BỌ LẬP
HAY!
hoang van đã nói
Bai ni cua Van Cam Hai, khong phai la cua Bo Lap. Dan Quang Binh co may tay nha van that sau sac. Hom nay lai that tren nha bac Tao co mot bai cuc hay nua cua Van Cam Hai.
Trần Thân đã nói
Hâm mộ Anh Ba Sàm, tớ đã vào đọc trang tin này từ lâu.
[...]
TungDao đã nói
Ngày mai chủ nhật 31/07/2011 người dân HN không biểu tình.
Một chủ nhật bình yên, không chờ đợi, lo lắng.
Với không gian yên tĩnh của ngày CN, mời các bạn xem clip của đài truyền hình TW Trung Quốc hôi thoại về tranh chấp Biển Đông để có cái nhìn khách quan hơn cũng như nhận định vai trò của VN trong tranh chấp này.
Link : Việt Nam Khiêu Khích Trung Quốc?
Khách đã nói
Việt Nam cô đơn!
Bị Mỹ, Phương Tây lên án về nhân quyền.
Bị thằng anh Khựa quậy
Asean chưa bao giờ tin vào VN
Nga tranh thủ kiếm hợp đồng bán vũ khí, làm nhà máy điện hạt nhân
Bạn Cuba thì đã thay đổi nhiều và còn lo “ngủ nghỉ” ở bên kia địa cầu
nguyen hung đã nói
VN không có bạn là chính do những việc làm không tôn trọng nhân quyền khiến các nước tiến bộ dân chủ lên áng,thằng tàu thì mãi mãi chẳng bao giờ là bàn được,tạm gọi là đối tác trong từng thời điểm nhất định thì còn được.hiện tại và trong tương lai nếu nhà nước VN còn vẫn không tôn trọng nhân quyền luôn đàn áp trí thức bất đồng chính kiến,xem người dân như nô lệ thì VN có bị Tàu gây hấn chiến tranh thì chẳng một nước nào đứng ra làm đồng minh giúp sức cả
QuangPhong đã nói
Chu choa- Thâý Tương Thụy khen 3S dư quá ta.
Mà có lẽ cũng thê thât. Cám ơn 3S
Garfield đã nói
“Chiều 10-8-2008, ông Chức báo cho anh em chỉ huy trên đảo Cô Lin được biết các thợ lặn của tàu đã tiếp cận được con tàu. Tàu dài khoảng 45m, rộng 7,5m, cao 6,5m, có hai khoang, giữa hai khoang có trụ cẩu. Đặc biệt anh em thợ lặn khi kiểm tra sơ bộ trong một khoang nhỏ của tàu đã phát hiện một số xương cốt và nhiều vũ khí quân tư trang, trong đó có cả một đôi dép nhựa trắng, trên dép có ghi “Triển lãm thành tựu kinh tế Việt Nam – huy chương vàng dép nhựa Tiền Phong, Hải Phòng”. Cùng với các số hiệu quân tư trang khác đã chứng tỏ đây chính là tàu HQ 604 do thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy.
Cùng với sự hỗ trợ của quân chủng hải quân, trong ngày 11-8 anh em thợ lặn tàu Thành Công 07 đã thâm nhập các khoang tàu và tìm kiếm được một số hài cốt liệt sĩ hi sinh cùng con tàu tròn 20 năm trước để đưa vào đảo Cô Lin.
Hôm đó anh em ngư dân cũng như các chiến sĩ trên đảo Cô Lin đều không cầm được nước mắt khi nhìn những mẩu xương cốt đồng đội.Những hài cốt đã nằm dưới lòng biển lạnh hơn 20 năm qua cùng chiếc tàu anh hùng đã cảm tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc giữa trùng khơi.”
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/448840/Ve-tu-long-bien-Truong-Sa.html
thủy tinh vỡ đã nói
Cả bài có hai lần nhắc tới Trung Quốc. Lần 1 là việc Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép Gạc Ma, lần 2 thì thế này:
“Anh em trên tàu Thành Công 07 kể lại rằng tàu HQ 604 bị chìm ở khu vực nước rất trong, có thể nhìn xuyên suốt tận đáy. Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm, tàu hộ vệ tên lửa 557 của Trung Quốc thường trực ở đảo Gạc Ma thường xuyên ra quấy nhiễu. Nếu không có trục trặc gì việc quy tập hài cốt trong xác chiếc tàu HQ 604 sẽ không mất nhiều thời gian.”
Nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta tìm kiếm và quy tập hài cốt tử sĩ mà chúng cũng quấy rối. Một bầy quỷ chui lên từ địa ngục đang rình rập không chỉ ngư dân mà ngay cả quân đội-công cụ bảo vệ chủ quyền của đất nước-chúng cũng coi khinh.
Bài báo thì không dám nhắc tới những bộ xương câm lạnh uất ức kia nằm đó vì cái gì, chỉ chung chung là “vị quốc vong thân”. Hay tác giả bài báo học theo J. K. Rowling khi viết về chúa tể hắc ám không dám nhắc tên mà chỉ dám nói “kẻ ai cũng biết là ai”?
Quyenduocnoi đã nói
Nếu đúng là các báo được quyền tham dự phiên tòa xử TS CHHV và đưa “nội dung tin phải theo nội dung kết luận của Tòa” ( như ABS nói ) thì e rằng kết quả phiên xử nầy cũng không khá gì hơn so với phiên tòa trước.
NôngDân đã nói
+ Nghe Bộ trưởng bộ GD – ĐT trả lời phỏng vấn thấy tức như bò đá. Ông ta liên tục quảng cáo cho các ngành liên quan tới buôn bán, thương mại còn ngành học khác thì sao.
+ Với thực trạng quá yếu kém của học sinh về môn Sử, ngoài việc biện hộ là vấn đề của thời đại và dẫn chứng “Kể cả nước Mỹ và nhiều nước khác đều có tình trạng này chứ không phải chỉ ở Việt Nam”
- Đại ngu nước Mỹ là hợp chủng quốc có lịch sử chưa tới 300 năm, Việt Nam là dân tộc đã có 4000 năm lịch sử, với một quá khứ đa dạng, nó là di sản văn hóa của dân tộc. Dạy Sử cho học sinh để thông qua đó giáo dục nhân cách, đạo đức để hình thành phẩm chất con người Việt Nam. Để các cháu không bị mất gốc.
- Khi được hỏi tại sao học sinh biết nhiều về lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử Việt Nam, Rất nhanh ông ta đổ lỗi ” Đó không phải là chuyện của giáo dục mà đó là vấn đề của xã hội. Người ta biết về lịch sử Trung Quốc không phải là do được học về lịch sử nước này, mà thông qua xem phim đọc truyện Trung Quốc”. Lại ngu, giáo dục các ông bỏ mặt trận để Sử “lạ” nó xâm nhập, Hay là ông ta định lập lờ ngầm ý bảo đây là “chủ chương lớn”
+ Buồn cho tư lệnh ngành GD – ĐT, là Giáo sư – Tiến sĩ, lại nguyên là Hiệu trưởng của một trường đại học mà trình độ “chỉ có thế thôi à?”
Thường dân dự khuyết đã nói
Trang blog của Nguyễn tường Thụy có nói về anh ba sàm sao mà trúng ý của tôi thế. ““Quái, cái tay này lấy đâu ra thời gian và ai trả lương cho gã để gã vui vẻ làm cái việc đi hầu hạ người đọc thế này.” Thật thế, có lẽ nhiều người cũng đồng ý với Nguyễn tường Thụy về anhbasam như thế.
Cảm ơn anh ba sàm lắm lắm
Khách đã nói
Đề thi Sử khối C năm 2011 gồm toàn các câu hỏi về thời đại “vinh(cho) quan” của ĐCS
1. Phân tích nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.
2. Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những vấn đề đó được giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1939 – 1945?
3. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào? Nêu tác động của thắng lợi đó đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.
Còn các thời đại khác thì coi như đồ bỏ đi, đất nước này xuất hiện kể từ khi NTT ra đi
Vinh đã nói
Đề này mà điểm 0 . Ngạc nhiên chưa?
Trần Mai đã nói
Nếu ra đề thi ở các thời đại trước thì sẽ đụng chạm đến giặc Tàu. Đói với giặc Tàu, học sinh không thuộc bài cũng “chửi” được. Như vậy sẽ là nguy cho các quan chức của Bộ GD &ĐT.. Mất chức như chơi
Tĩnh Xuyên (tây nguyên) đã nói
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-29-da-lat-xay-van-ly-truong-thanh-trong-khu-du-lich-
NỖI NHỤC BỊ THA HÓA
Chuyện di tích Việt ở núi Quyết (TP Vinh) bị xâm phạm (hiểu theo đúng nghĩa của Luật Di sản) được Phạm Xuân Nguyên dóng chuông và bạn đọc gần xa phản ứng. Phản ứng một cách trung trực, nhiệt huyết của tấm lòng yêu giang san, giống nòi. Lỗi chưa được Vinh và Nghệ An chuộc được, chưa “rửa” được. Bây giờ lại nảy nòi chuyện khác. Cũng chuyện lịch sử-văn hóa ! Ở cao nguyên Lâm Viên (TP Đà Lạt), Lâm Đồng.
Bước vào khu du lịch Đồi Mộng mơ, ai cũng đều có thể nhận ra sự hổ lốn, tảpílù ở đây. Tây-Đông, Việt-Trung, cổ-kim, miền xuôi-miền ngược, Kinh-Thượng, văn nghệ sỹ tài danh-những động vật dị dạng,…có tất. Nhưng phản cảm nhất chính là “điểm nhấn” của ý đồ chủ nhân: “vạn lý trường thành”.
Tôi đã từng mấy lần gọi điện cho bà Loan-Phó tổng giám đốc phụ trách khu du lịch này để gặp hỏi về chuyện chắp vá, lắp ghép “các mảng văn hóa” lai căng, dị hợm kiểu này. Nhưng tất cả các lần gọi, bả đều thoái thác bằng cách “bận họp” (!?). (Nói thêm. Khu du lịch này mấy năm nay được chính quyền UBND tỉnh Lâm Đồng khen có số doanh thu cao nhất, nên nộp thuế cao nhất so với trong các điểm du lịch ở tỉnh này).
Vâng, tiền nhiều ! (trộm vía cụ Vũ, nói theo: “Đau lắm, nói mãi !”). Văn hóa à, “là một khái niệm rộng, có tới hơn 400 định nghĩa, cho nên cứ hiểu đài đại là được, các nhà khoa học còn chưa chịu nhau nữa là ta-làm chính trị” (miệng quan). “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa” (Nghị quyết).
Nhưng đáng hổ thẹn là chính các quan văn (hóa) nhà ta tuyệt nhiên không hay biết, hoặc quan trí thấp, hoặc do chi phối của “lợi ích nhóm” hoặc gì đó nữa …(có trời mà biết) nên đất nước Việt phải oằn mình gánh nặng sự tha hóa ngày một tràn và đầy. Chuyện đồi thông thơ mộng ở Đà Lạt (Mộng Mơ là tên vốn có từ xưa của người dân đặt) là một ví dụ. Vùng đất hữu tình, lãng mạn và phóng khoáng vốn có của miền văn hóa bản địa nam Tây Nguyên đã bị rào chắn lại, xây cất, cắt xe, đào bới…trở thành nham nhở, lở loét vì căn bệnh tha hóa, phản văn hóa vậy đấy !
Trên mảnh đất hình chữ S yêu quý này, hễ cái gì đụng đến Tàu thì người ta – các nhà quản lý, làm “mềm hóa” bằng cách hoặc thay bia kiểu di tích Quang Trung-núi Quyết (Vinh) hoặc nói tránh, nói nhẹ đi kiểu “tàu lạ”, “tụ tập động người”… Hoặc bằng cách cho hiển hiện các kiểu văn hóa Tàu trên đất nước Việt này theo kiểu cất dựng phố người Hoa tại khu đô thị Thành phố mới Bình Dương (TX Thủ Dầu Một); xây dựng “Vạn lý trường thành” kiểu khu du lịch Mộng mơ (TP Đà Lạt), … “Trọng đại” hơn là cho thuê đất trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp và đặc biệt hơn thì cho khai thác khoáng sản mà boxit ở huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng là một điển hình !).
Ai cũng hiểu, văn hóa là cái gốc của dân tộc, mất văn hóa là mất quốc gia. Ngày xưa, phương Bắc thôn tính vệt đất Hoan Châu-Đại Việt hàng nghìn năm trước hết (và cuối cùng) là đồng hóa văn hóa. Sau đó mới đến quân sự và bây giờ cả mặt trận kinh tế…Cha ông ta dựng nước và giữ nước trước hết bằng chính xây và giữ nền văn hóa Việt Thường. Bởi, đó là thành lũy, là phên dậu ngăn khí độc vào nhà, giữ cho được quốc thái dân an!
Nhập hội, thông quan kinh tế với mọi nước là đúng nhưng để mất văn hóa gốc thì coi như mất quốc gia, dù nước, hay lãnh thổ có đặt là tên gì và của ai đi nữa !
Mongun đã nói
Người ta còn đang định xây cái nhà “từ đường” cho bọn Tàu Khựa ở giữa thủ đô nữa đấy, nghe nói bọn Khựa viện trợ phần lớn. Ko biết chúng nó ăn gì mà ngu thế!
nguyen hung đã nói
Những người Vn đã quen với cách làm ăn chụp giựt,chỉ thấy cái lợi trước mắt không thấy cái hại để lại cho con cháu giống nồi.con cháu sẽ thừa hưởng đươc gì từ những văn hóa lai căn mất góc,ngày xưa tổ tiên cha ông ta đã cố công gìn giử những gì văn hóa tốt đẹp lại cho chúng ta,thì bây giờ chỉ vì lợi nhỏ trước mắt,đáng buồn nhất là những con người được giao trọng trách gìn giử văn hóa lại tiếp tay hủy họai văn hóa,mang những văn hóa lai căn Tàu hóa vào VN
Khách đã nói
anh Ba, bài hôm qua anh điểm của luật sư nổi tiếng người Mĩ Ted Laguatan giả định một phiên toà giải quyết vấn đề biển Đông giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc, đã được Tạp chí Văn hoá Nghệ An dịch rồi nè:
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/2949-tai-sao-trung-quoc-khong-mang-van-de-quan-dao-truong-sa-toi-lien-hiep-quoc.html
Tĩnh Xuyên (tây nguyên) đã nói
Về sự “bình tĩnh” của anh Đào
Tôi cũng đọc khá nhiều trang anh Đào, cũng có nhiều nội dung hay, gần đây anh đi sâu vào khoa học tâm linh, thú vị.
Nhưng rất tiếc, tôi nói thẳng như Đồ nghệ (tôi, anh Nguyên hay anh Đào chắc cũng thế) rằng, dù gì thì bài viết anh điều chỉnh dư luận (dù anh không cố tình) khi bài bài anh Nguyên công bố thì vẫn đã không “bình tĩnh” như anh muốn. Nhất là cái đầu đề khẳng định rằng : “NGHỆ AN KHÔNG ĐỤC XÓA THƠ CỦA CỤ HỒ CHÍ MINH TRÊN VĂN BIA TẠI ĐỀN THỜ QUANG TRUNG …” và không nói rằng đấy là câu của ông Lữ. Rõ là câu của tác giả Phạm Viết Đào rồi chứ ai vào đây nữa ? Ở cuối bài của anh Đào, anh viết: “Chiều 25/7/2011, trong chuyến công tác về Nghệ An, tôi đã lên thăm Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và xác nhận: Không có chuyện Nghệ An xóa thơ Cụ Hồ…”. Rõ là chưa xóa, nhưng đã phủ nhận hoàn toàn (vì không có hiện thị tồn tại nữa), đúng không anh Đào ? Người ta có quyền hồ nghi anh, buồn với anh và cả đổ vỡ niềm tin về anh trong vụ “người nhà”, nhất là anh thường lui tới Nghệ an, và đang nghiên cứu phổ biến những thông tin tâm linh, lĩnh vực “nhạy cảm” của các nhà “canh đền tư tưởng”.
Sau đó, chắc cũng thiếu “bình tĩnh”, mặc dù còn rất bận việc nên anh Đào phải có ngay bài 2: “NÊN BÌNH TĨNH VỀ CHUYỆN TẤM BIA GHI LỜI CỤ HỒ TẠI ĐỀN THỜ QUANG TRUNG…”. Anh đề nghị bà con “bình tĩnh”.
Tôi “bình tĩnh” chờ anh Đào vì nghe anh nói “Tôi sẽ có ý kiến chính thức để trình bày quan điểm của mình về vụ việc này”, có chính kiến riêng rồi cùng tranh luận, nếu cần. Và hôm nay, 30/7, đúng như lời hẹn, bài 3 ra đời: “VỀ CHUYỆN TẤM BIA GHI LỜI CỤ HỒ TẠI ĐỀN THỜ QUANG TRUNG…”
Xin lỗi anh Đào, đọc anh, tôi vẫn có cảm xúc là anh thiếu hụt cái khí bút mạnh mẽ, trực ngôn, trung ngôn như thường thấy. Rất tiếc, nhưng đó là quyền của anh mà. (Dù bối cảnh nào ).
Vẫn là văn phong của tác giả Phạm Viết Đào: chơi cái 3 chấm lửng sau câu tiêu đề. Đầy bí hiểm và rất khó mà luận nghĩa phái sinh nếu học trò phổ thông dùng ngữ pháp Việt phân tích (!?). Tôi nhận ra khá nhiều điều mới mẻ hơn về anh Đào. Và cả từ cái cấu trúc hình thức diễn đạt ở bài thứ 3 này: có 1.038 từ anh phân tích, bình luận, nhận định thế và lực trong cuộc tranh chấp biển Đông nói riêng, lãnh thổ nói chung giữa VN và TQ, trong đó có xưa…và nay. Còn 1053 từ anh bàn về cái văn bia nơi đền thờ Quang Trung núi Quyết. Tôi liệt kê dùm anh Đào mà không bình luận gì thêm. Chào anh Đào !
Khách đã nói
Vấn đề này Bọ lập là chí lí!
http://quechoa.info/2011/07/30/%e2%80%9cd%e1%bb%a5c-b%e1%bb%8f%e2%80%9d-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-va-%e2%80%9cngh%e1%bb%8b-quy%e1%ba%bft%e2%80%9d-c%e1%bb%a7a-long-dan/
Bác Đào thì ầu ơ….
Dân Mường Xén đã nói
Tôi thừa nhận cũng có cảm xúc về bác Đào như bác Tĩnh Xuyên.
Vô tình hay hữu ý cái vụ Cụ Quang Trung bác đã làm cho nhiều người “bỗng dưng muốn khóc”. Hình như có đồng đội đang quay súng với chính chiến hữu của mình trong chiến hào chống cái xấu, chống cái ác (bác Đào tự nghĩ có phải vậy không ?). Tôi thấy PX Nguyên chỉ quay mũi súng (nhà văn-chiến sĩ mà !) còn bác Đào có vẽ không “bình tĩnh” đang mất phương hướng trong khi quay súng ?
Ơn trời, đừng có đạn lạc tên rơi vào người anh em bác Đào hè !!
Khách đã nói
BINH THUONG THOI!!
1/Ong Pham Vu Luan noi rang diem thi vua qua cua thi sinh “Hang nga diem Zero mon Su
la binh thuong” ??!!
2/Ong Cuc pho Cuc Hang Khong VN noi rang:”Xay san golf trong san bay la chuyen binh thuong”??!!
Vi the cho nen Ong Chu tich Uy Ban giam sat tai chinh co bang Tien Si o truong Dai Hoc La Salle nao do cung binh thuong thoi.
van đã nói
Tất cả những việc bất bình thường diễnra trắng trơn hàng ngày trên đất nước VN đều trở nên ” Bình thường” thì hỏi chúng ta, con cháu chúng ta sẽ sống với niềm tin gì bây giờ ? Dẫu biết nó là vậy nhưng quả thực tim tôi vẫn đau nhói khi đọc những loại thông tin này, nếu chúng ta vô cảm và cứ để nó xảy ra đều đều thế này thì khg mấy chốc , TQ khg cần đánh chiếm VN chúng cũng đã đô hộ được VN rồi.
Khách đã nói
Sau khi doc ky bai phat bieu cua Ong Thu truong GTVT,xin loi toi nham Ong Bo Truong GDDT ve viec hang ngan bai thi co diem zero la binh thuong, thi thay rang Ong quan tam den khia canh kinh te nhieu hon la giao duc.Cung phai thoi vi Ong co bang TS kinh te ma.
Việt Hồng Hà đã nói
Phiên tòa 2/8 phải tuyên cáo: CÙ HUY HÀ VŨ VÔ TỘI, nếu không muốn tuyên Ông là một biểu tượng chói ngời cho LÒNG YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN.
Mong sao những người được gọi là / tự coi là trí thức hãy vượt qua được sự sợ hãi, ươn hèn, bằng nhiều hình thức, đấu tranh cho dân chủ, cho nhà nước TAM QUYỀN PHÂN LẬP.
qx đã nói
Câu “Không có chuyện đại gia thao túng quy hoạch Hà Nội” – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, VNExpress, là nạn nhân hay đồng bọn của câu “Không có gì mới cả nên không bàn” – Cựu Chủ tịch Quốc hội khóa 12, đương kim TBT đcs tại Việt Nam?
Ai biết dạy dùm, cảm ơn.
qx
Khách đã nói
vào lại vietnamnet thì thấy đã thay hình. nhưng ở đây thấy vẫn còn bản cũ: http://chaobuoisang.net/bao-bat-dau-anh-huong-den-dat-lien-471454.htm
Khách đã nói
Cái hình trong bài viết này http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/bao-bat-dau-anh-huong-den-dat-lien/
Thấy dân đi sơ tán tránh bão mà vui như tết. hihihhi
Đinh Kim Phúc đã nói
Sáng nay đọc trên báo thấy BT Bộ GD&ĐT trả lời về nguyên nhân điểm thi tuyển sinh đại học môn Sử thấp là: “Điểm Lịch sử thấp là vấn đề của thời đại. Các bạn hãy nhìn rộng ra nhiều nước, không chỉ ở Việt Nam có hiện tượng ấy. Khi tiếng nói của ngành Khoa học lịch sử trong cuộc sống hiện đại hôm nay không nhiều, khi cơ hội tìm việc làm của những người giỏi sử không nhiều, môn sử “thất thế” là thực tế”.
Thưa với ông Bộ trưởng, tôi bó tay với ông luôn.
Xin ông đọc một số ý trong bài làm của thí sinh thi vào khối C năm nay:
Câu 1 (3 điểm): Phân tích nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.
- Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước chớ không phải ngao du.
- Vứt bỏ tình yêu thương của một thiếu nữ cùng quê.
- Người không muốn đi theo vết xe đổ của đại danh hào Nguyễn Du.
- Nguyễn Tất Thành (tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung), thuở nhỏ tính tình rất ngổ ngáo…Người thường xuyên nghỉ học đi biểu tình, bị thực dân Pháp bắt được nên bị đuổi học, từ đó căm thù thù thực dân đế quốc nê ra đi tìm đường cứu nước…
Khách đã nói
Ong Pham Vu Luan noi rang:”Hang ngan diem Zeo mon Su la binh thuong”???!!!
Ong Vu viet Ngoan co bang Tien si o truong Dai hoc La Salle nao do cung la binh thuong.
Xay san golf o trong san bay la chuyen binh thuong
Chi co SU THAT la khong binh thuong.
Trần Mai đã nói
Những người có học, khi so sánh họ thường so với không gian và so với thời gian. Đó là so nước ta với các nước khác và so nước mình ở năm nay với nước mình ở những năm trước
Khách đã nói
Cho nen Ba Dai Bieu Hoang Yen gio thieu nham Ong Pham Vu Luan la Thu truong Bo GTVT cung binh thuong thoi.
gocsayblog đã nói
Nghĩa là ông thứ trưởng GTVT (xin lỗi GDĐT, hí hí) lại ĐỤC BỎ một câu thơ khác của Hồ Chí Minh:
“Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích gốc tích nước nhà Việt Nam..”
Ông hòan tòan xứng đáng phải thuyên chuyển công tác theo tiên liệu của bà Đặng thị Hòang Yến. Hí hí !
Thành đã nói
Hí hí, lỗ lỗ! Mợ này thích dùng “lỗ” thay cho nhiều thứ.
thuytinhvo đã nói
Tin vụ cháy ở Hải Phòng đã xuất hiện trên các báo AP, AFP.
13 người chết, 25 người bị thương trong 1 vụ cháy ở Hải Phòng.
Shoe factory fire kills 13, injures 25 in northern Vietnam (Washington Post-AP)
http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/shoe-factory-fire-kills-13-injures-25-in-northern-vietnam/2011/07/30/gIQAx1uciI_story.html
Tin từ AFP thì có 17 người chết và 21 người bị thương.
17 dead in Vietnam shoe factory fire: police
http://www.timesofoman.com/innercat.asp?cat=&detail=48277&sec=news
Còn đây là tin trong nước
Hải Phòng: Hơn 30 người chết và bị thương trong vụ cháy kinh hoàng
(Tamnhin.net) – Đã có 13 người bị chết (10 nữ, 3 nam) và 21 người bị thương nặng trong vụ cháy kinh hoàng tại một xưởng gia công giày xảy ra lúc 16h ngày 29/7, tại xã Tân Dân, huyện An Lão (TP Hải Phòng).
Theo thông tin ban đầu, xưởng này do một người Trung Quốc lấy vợ Việt Nam tên Bùi Thị Thu Hiền (tên thường gọi Bùi Thị Hiên, SN 1987) trú tại xã này làm chủ. Xưởng gia công giày, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, mới hoạt động từ 3-4 tháng nay, với 70 lao động làm việc thường xuyên. Xưởng rộng khoảng 100 mét vuông, được làm tạm bợ và không lối thoát hiểm; do đó, khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người không thể thoát ra ngoài. Người dân khu vực cũng không thể vào cứu nạn nhân.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện hoặc do thợ hàn đang làm việc tại xưởng gia công giày khiến xỉ rơi xuống gây cháy lớn. Trong số người chết có hai em ruột của chị Bùi Thị Thu Hiền.
17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. 21h tối nay, UBND TP Hải Phòng sẽ có cuộc họp khẩn với các ngành liên quan để làm rõ nguyên nhân./.
Xem thêm nhiều ảnh về vụ cháy ở đây:
Cận cảnh hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Hải Phòng
http://danviet.vn/51977p1c24/can-canh-hien-truong-vu-chay-kinh-hoang-o-hai-phong.htm
Gậy Tầm Vông đã nói
Cháy lớn quá thành ra không ém nhẹ được, chứ còn vài ba vụ tai nạn giao thông mà không cho là “khốc liệt” thì chẳng bao giờ CA Hải Phòng báo cáo cả. Là thành phố lớn thư hai của miền Bắc nhưng chưa bao giờ đi đứng thứ hai mọi phong trào do ĐCS lãnh đạo. ĐHĐB đứng cuối cùng trong đợt ĐHĐB các địa phương.
hạnh đã nói
thưa anh ba sàm trong mục tin tức hàng ngày đâu rùi anh?mọi khi có mà bi giờ không?
Vatinam + đã nói
( Hãy đến mà xem – http://vatinam.blogspot.com )
tinkinhte đã nói
TQ hiện đang chiếm quần đảo HS và một số đảo thuộc quần đảo TS của VN.
TQ thường xuyên cướp tài sản, phá hoại, đánh đập ngư dân ta trên vùng biển của ta.
Cho thấy TQ không thể là bạn đối với VN nếu đứng trên lập trường vì nhân dân, lợi ích dân tộc.
Sự đớn hèn trước TQ của nhiều người, đặc biệt là những kẻ có chức quyền ngày càng trở lên phổ biến ở VN.
Vậy tại sao Đảng , Nhà Nước, Chính Phủ VN lại coi TQ là bạn tốt, luôn quán triệt 4 tốt 16 chữ vàng ?
ngudan68 đã nói
Mai này giành đất với Mĩ xong ,tụi Hán nó sẽ tuyên bố quả đất này có giống da Hán màu vàng phát hiện ra đầu tiên nên cả trái đất này là của nó luôn
ngudan68 đã nói
Cảm ơn Nguyễn Tường Thuỵ đã nói thay nhiều người.Người ta đang nói về anh Ba mà không thấy anh Ba bình ta ,chắc đang mắc cỡ đỏ mặt phải không?
Khách đã nói
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110729_official_fake_certificate.shtml
Ông Vũ Viết Ngoạn, tân chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, bị tố giác giả mạo khi tiểu sử có học vị tiến sỹ tài chính tại một trường đại học của Hoa Kỳ.
—————————————————————————————————————————————————————————–
Báo lè trái bôi nhọ cán bộ cấp cao của ta. Đề nghị bà Phương Nga lên tiếng. Hehe
qx đã nói
Phát ngôn nhân Hướng Xô nói rằng “đồng chí Ngoạn là người sở hữu toàn phần, không thể tranh cãi cái bằng tiến sĩ tài chính cấp bởi một đại học nổi tiếng tăm trong giới học giả và học đại của thế giới, trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn”. Bà Hướng Xô còn thêm rằng “nếu có tranh cãi, thì chúng tôi lên án đảng Việt Tân đã lợi dụng lúc trời nhá nhem lẻn đánh tráo bằng giả vào giả bằng”.
qx
Tin thứ Bảy, 30-07-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » [...]
Mot nguoi Viet nam đã nói
Lại thêm một “Đông đô đại phố” nữa , hoăc là sau Nghệ an giờ đến lượt Đalat tiếp bước
Đà Lạt: Xây “Vạn Lý Trường Thành” trong khu du lịch”
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-29-da-lat-xay-van-ly-truong-thanh-trong-khu-du-lich-
Không biết sắp tới tiếp đến địa phương nào sẽ “Hán hóa” đây?
Không khéo sẽ bỏ chữ Quốc ngữ chuyển sang viết đọc bằng chữ TQ cũng nên…
Hết biết….
ngudan68 đã nói
Chuẩn bị xây thêm Tử Cấm Thành ở Ba Đình để thu hút khách du lịch
nguyen hung đã nói
Mình đóan tiếp theo là Sài Gòn và Hà Nội tiếp bước Nghệ an,Đà lạt,Bình dương,hải phòng để hòan tất kế họach hán hóa VN
Đảng ta đã nói
Tui lại nghe nói đang có một dự án rất lớn trị giá hàng tỷ USD để mở rộng quảng trường Ba Đình và được đổi tên thành Ba Đình -Thiên An Môn cơ đấy!
Thích thật, tới đây người Việt Nam chẳng cần sang Tàu nữa vì đâu đâu cũng có những Vạn lý Trường thành, Thiên an môn…
Củ Đự đã nói
Không có ‘tam quyền phân lập’ mà chỉ có ‘lập phân tam quyền’.
Củ Đự đã nói
Ba Sàm không hiểu cặn kẻ vấn đề, người chiến sĩ hy sinh khi chiến đấu với quân thù mới được gọi là liệt sĩ, còn ở Hoàng Sa 19/1/1974 là ” Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta ” tức Trung Quốc là bạn ta, anh em ta thì những chiến sĩ hy sinh tại Trường Sa 1988 là những người chết do cốt nhục tương tàn, mang ra vinh danh để người ta cười cho thối óc à !
Phó Thường Dân đã nói
Hàng ngàn điểm 0 là bình thường
….Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng việc có hàng ngàn điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua là bình thường.
http://tuoitre.vn/Giao-duc/448908/“Hang-ngan-diem-0-la-binh-thuong”.html
…ô .hô..với chính sách “ngu dân”,thì sau 12 năm dạy dỗ,học trò đạt điểm 0,ngài bộ trưởng Luận cho là chuyện bình thường…rất ư là chính xác,…hoan hô ! ngài bộ Luận vô cùng rõ ràng…hay ! hay..
…và cũng là chuyện bình thường có lẽ do đọc chữ không rành,nên có chuyện “nhỏ”:
Uống nhầm chất lau sàn nhà, gần 30 trẻ ngộ độc
…thay vì cho các cháu ăn bột ngũ cốc, các bảo mẫu đã cho các cháu ăn nhầm… chất lau sàn nhà.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/448892/Uong-nham-chat-lau-san-nha-gan-30-tre-ngo-doc.html
.hic..hic..
nhsg đã nói
Chính sách xây dựng con người mới XHCN đã thành công !
P/s: XHCN= xã hội chủ nghĩa=xếp hàng cả ngày= xạo hết chổ nói… ai muốn hỉu gì thì hỉu !!!
P/s2: hôm nay mở quyển số liên lạc “mầm non” ở trang cuối cũng có mục xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa… xây từ bé
Ma Cà Rồng đã nói
Ngàn điểm 0 là thường
Bằng giả cũng thường thôi
Cho dù thằng quan Thượng
Chai mặt cũng là thường
Tin thứ Bảy, 30-07-2011 « THÔNG TIN ĐA CHIỀU đã nói
[...] Tin thứ Bảy, 30-07-2011 [...]
nhsg đã nói
Đọc bài bào chữa của Luật sư Hà Huy Sơn, là 1 thường dân tôi thấy rất thuyết phục. Ti nhiên, với 3 bộ đồng lòng bóp dú í quên …xét xử theo chỉ đạo thì… Hi vọng, họ 3 quyền phân lập và hy vọng nhà nước này “của dân, do dân, vì dân” !
Phong đã nói
Trung Quốc đề nghị chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ
–
Đúng là ngạo mạn vô lối! TQ hành xử như thế này thì ai mà tôn trọng cho nổi. Mà đừng nói đến tôn trọng, chỉ nhìn nhận là cường quốc thôi còn phải suy nghi lại
Trần Dân đã nói
Xem lại clip do bọ Trung cộng quay được về trận tàn sát bộ đội công binh Việt Nam ở Trường Sa năm 1988.
Tôi thấy đau lòng quá, quặn ruột gan, bậm môi và tôi chỉ biết khóc…
Xem đi xem lại… hình ảnh những chiến sĩ công binh Việt Nam trong tay không một tất sắt,
chỉ có lá cờ Tổ Quốc. Họ dàn hàng ngang vũng chãi để khẳng định chủ quyền Việt Nam. Và…
Bọn Trung cộng như những con thú đội lốp người. Chúng xã súng phòng không điên cuồn bắn trực diện…
Như những tấm bia, cứ sau mõi loạt đạn, hàng người mất dần… mất dần trong làn đạn tun téo trắng xoá… và không còn ai…
Hình ảnh đó là MỘT CUỘC THẢM XÁC ! Phải gọi cho chính xác là như vậy. Một hành động dã mang, không có tính người.
Đó không phải là một cuộc hải chiến, đó là một cuộc XĂM LĂNG, MỘT CUỘC THẢM XÁC.
dan den đã nói
tham sat
khách đã nói
Đề nghị các bạn đọc của trang ABS kết hợp vói các luật sư trong nước và quốc tế kiện TQ tội thảm sát loài người. Bắn người không có vũ khí lại còn cả gan tung tin lên mạng để khủng bố thách thức lòng yêu nước của cả một đân tộc. Thảm xát dã man 64 người, có bằng chứng hẳn hoi( Có thể truy gốc trên mang, với những nguoif giỏi IT chắc không khó).Liệu có thể kiện ra tòa án quốc tế nao? Mong các bạn đọc có hiểu biết và các luật sư giải đáp giùm.
gocsayblog đã nói
“Theo TTXVN, cuộc tập trận “Khan Quest” 2011 có sự tham dự của 900 binh sĩ từ 11 nước gồm: Ấn Độ, Campuchia, Canada, Hàn Quốc, Mỹ, Mông Cổ, Nga, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam.” (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110730/Viet-Nam-tham-gia-tap-tran-tai-Mong-Co.aspx )
Trong bóng đá thì “đá tập nội bộ” là chia đôi đội hình đấu đối kháng. Cấp độ cao hơn là chọn quân xanh để đá giao hữu.
Trận ‘đá tập Khan Quest 2011′ không biết đã chia BÊN thế nào nhể? Việt Nam ở bên nào ta? Khó à nha!
Ấn, Nhật, Hàn đều từng có đụng độ nên chắc không “đá” bên TQ rôi, lộ bài mất.
Bên TQ chắc là chỉ có Cam, Sing… Có thể thêm chủ nhà Mông.
Mỗi “đội” chưa tới 90 binh sỹ thì chắc là tập BẤM NÚT là chính. Hề hề!
thientrungnhan đã nói
@ AnhBaSam đưa tin:Tạm dịch: Khi Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ gặp một đô đốc cao cấp của Trung Quốc hồi năm 2008, ông nghe một lời đề nghị ngạc nhiên. Ông Keating cho biết, người đồng nhiệm giấu tên của ông đề nghị vẽ một đường xuống giữa Thái Bình Dương và nói thêm: ‘Các ông có thể lấy phần phía đông Thái Bình Dương, từ Hawaii tới Mỹ. Chúng tôi sẽ lấy phần phía tây Thái Bình Dương, từ Hawaii đến Trung Quốc’.”
Nhiều năm trước đây, trên mạng có đưa bài dịch được cho là của Trì Hạo Ðiền, Bộ trưởng Quốc phòng và Phó chủ tịch Ủy ban Quân Ủy Trung Ương Tàu trong bài diễn văn với chủ đề là ““ Chiến Tranh Không Xa Chúng Ta Và Là Bà Mụ Của Thế Kỷ Người Tàu “được đăng vào ngày 15 tháng 2 năm 2005 trên mạng điện tử http://www.peacehall.com và được đăng trên mạng điện tử http://www.boxun.com ngày 23 tháng 4 năm 2005. Bài diễn văn này và một bài diễn văn liên hệ, ” Cuộc Chiến Ðang Gần Chúng Ta ” đã được phân tích trong tờ Epoch Times với bài nguyên bản ” Trò Chơi Ðến Cùng Của Ðảng Cộng Sản Tàu: Chiến Tranh Nguyên Tử Và Sinh Hóa “.
http://www.dominotrungcong.com/chientranhkhongxa.htm
Trích vài đoạn: “Hoa Kỳ sẽ cho phép chúng ta tiến ra bên ngoài để lấy khoảng không gian sinh sống mới chăng ? Trước tiên, nếu Hoa Kỳ nhất định chặn chúng ta, sẽ khó lòng cho chúng ta làm được bất cứ cái gì có ý nghĩa với Ðài Loan và vài nước chung quanh ta! Kế đến, ngay cả nếu chúng ta có thể chiếm lấy một ít đất của Ðài Loan, Việt Nam. Ấn Ðộ, hay cả Nhật Bản, chúng ta có thể có thêm bao nhiêu khoảng không gian sinh sống ? Rất là không đáng kể! Chỉ có các nước như Hoa Kỳ, Canada và Úc là có đất đai rộng lớn đủ để thoả mãn cho nhu cầu thuộc địa lớn lao của chúng ta.
Vì vậy, giải quyết vấn đề ” Hoa Kỳ ” là chuyện căn bản để giải quyết tất cả những vấn đề khác
. Trước tiên, chuyện này làm chúng ta có thể có điều kiện đưa nhiều người di cư sang Mỹ và ngay cả thiết lập một nước Tàu khác dưới cùng sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Tàu. Nước Mỹ nguyên thủy được khám phá bởi tổ tiên của giống da vàng, nhưng Kha Luân Bố đã dành công trạng cho giống da trắng. Chúng ta là con cháu của nước Tàu được quyền làm chủ mảnh đất Hoa Kỳ này! Người ta nói rằng những cư dân da vàng có điạ vị xã hội thấp ở Hoa Kỳ. Chúng ta cần giải phóng họ. Thứ hai, sau khi giải quyết ” vấn đề Hoa Kỳ “, các nước Tây Phương ở Âu Châu sẽ cúi đầu trước chúng ta, không kể Ðài Loan, Nhật Bản và những nước nhỏ khác. Vì vậy, giải quyết ” vấn đề Hoa Kỳ ” là sứ mạng được lịch sử chỉ định cho các đảng viên Cộng sản Tàu.”
“Lọai phương tiện đặc biệt nào có sẵn trong tay để chúng ta ” quét sạch ” Hoa Kỳ ? Các loại vũ khí quy ước như máy bay, ca-nông, hỏa tiễn và chiến hạm sẽ không làm được; những vũ khí có sức hủy diệt cao như vũ khí nguyên tử cũng sẽ không làm được. Chúng ta không ngu để cùng biến mất với Hoa Kỳ bằng cách xử dụng vũ khí nguyên tử, mặc dù sự kiện là chúng ta đã liên tục la lên rằng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Ðài Loan bằng mọi gía. Chỉ bằng cách xử dụng những vũ khí không hủy diệt mà có thể giết càng nhiều người càng tốt, chúng ta mới có thể lưu giữ lại được đất nước Hoa Kỳ cho chúng ta xử dụng. Ðã có những phát triển mau lẹ về kỹ thuật vũ khí sinh học hiện đại, và những vũ khí sinh học loại mới được tiếp tục phát minh, cái này sau cái kia. Dĩ nhiên chúng ta đã không ngồi yên; trong những năm qua, chúng ta đã nắm bắt những cơ hội để quán triệt những loại vũ khí sinh hóa này. Chúng ta có khả năng đạt được mục đích của chúng ta trong việc ” quét sạch ” cả Hoa Kỳ bất thình lình. ”
Và còn Tàu đòi chia đôi nước Mỹ cho Tàu ổn chứ không chỉ chia đôi Thái Bình Dương.
“Từ một cái nhìn bao quát về nhân đạo, chúng ta nên đưa ra lời cảnh cáo cho dân chúng Hoa Kỳ và thuyết phục họ rời Hoa Kỳ và dời đất đai mà họ đang sống để cho người Tàu. Hay ít ra họ nên dành nửa phần đất Hoa Kỳ để làm thuộc địa của Tàu, bởi vì Mỹ Châu được khám phá ra đầu tiên bởi người Tàu. Nhưng chuyện này làm được không ? Nếu chiến lược này không thực hiện được, thì chỉ có một chọn lựa duy nhất cho chúng ta, đó là dùng những phương tiện có tính cách quyết định để ” quét sạch ” Hoa Kỳ và dành nước Mỹ cho chúng ta sử dụng tức thời. Kinh nghiệm lịch sử của chúng ta đã chứng tỏ rằng một khi chúng ta làm cho việc đó xảy ra, không có ai trong thế giới này có thể làm bất cứ cái gì với chúng ta. Thêm nữa, nếu Hoa Kỳ như là người lãnh đạo thế giới đã bị tiêu diệt, thì những kẻ thù khác phải đầu hàng chúng ta thôi.”
nguyen hung đã nói
Lòng tham của người Tàu không có diểm dừng,họ chỉ muốn nuốc chọn cả thế giới với chân mình.Cả thế giới hợp lực lại để giải phóng các dân tộc bị Tàu đô hộ là một cách để phòng ngừa bá quyền của Tàu
người dân đã nói
Cách thức mà nhà cầm quyền Trung quốc tuyên truyền, xem thường lãnh đạo VN và ứng xử với ngư dân VN làm ăn trên lãnh hải của mình chỉ làm đậm thêm dã tâm của kẻ cướp biển, một kẻ cướp “vừa ăn cướp vừa bắt tay”. Không thể hy vọng TQ sẽ tĩnh tâm lại ứng xử theo tình “đồng chí cộng sản”. Việt Nam phải thay đổi nhanh chóng và căn bản về hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng dân chủ THẬT SỰ để tập hợp sức mạnh trong ngoài nhằm chống lại dã tâm của bọn bành trướng. ĐCS VN hãy nên đặt tương lai của dân tộc lên trên lợi ích của Đảng.
NôngDân đã nói
+ Do hiểu biết còn hạn chế, Nhưng Nông dân tôi cố đưa ra vài nhận định về phiên tòa phúc thẩm TS Cù Huy Hà Vũ vào ngày 2/8/2011.
+ Phiên tòa diễn ra công khai, đàng hoàng đúng luật. Các nhà báo, Thân nhân, các Nhân chứng có liên quan được tham dự, số còn lại sẽ xem trên màn hình lớn tại phòng ngoài, loa phóng thanh được mắc ra đường để mọi người quan tâm có thể nghe trực tiếp.
+ Tòa đọc cáo trạng và cả 10 tài liệu trong hồ sơ là cơ sở kết tội TS.Cù Huy Hà Vũ , Tất cả các luật sư đọc bài bào chữa của mình , tranh luận trực tiếp vân vân và vân vân cho đến khi các bên đều mệt lả.
+ Cuối cùng sau một ngày làm việc vất vả, thay mặt hội đồng xét xử, Chánh Án lấy trong cặp ra tờ giấy và đọc phán quyết.
– Một là : Hủy án sơ thẩm, giao cho tòa án sơ thẩm xét xử lại.
– Hai là : Đề nghị cơ quan công an thay đổi biện pháp ngăn chặn với Ông Cù Huy Hà Vũ.
Còn các Bạn, các Bạn tính sao?
Mongun đã nói
Tôi nghĩ là ông Nông dân đang ngủ mê?
Vũ Loan đã nói
Ông Nông dân ơi ! Đây là phiên toà của những “quan toà điếc”, vì cho mọi người nói hết nhưng quan toà có nghe thấy gì đâu. Đợi mọi người nói xong thì quan toà rút ra bản án viết sẵn và đọc…Thật sáng suốt, nghiêm minh, đúng luật ….rừng !!!
khach đã nói
Sau khi trên Thanh niên online đăng tin Tàu cá VN bị đập phá và lập tức tin tức này được lan nhanh trên mạng xã hội thì trên một số blog đã có bình luận cải chính , một trong số đó như sau :
———————–
Về thông tin tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc đập phá, đăng trên báo Thanh Niên ngày 30.7, đề nghị mọi người lưu ý:
- Tàu cá bị đập phá ngày 14.6, tức là cách đây 1 tháng rưỡi rồi.
Như vậy, với tất cả những thông tin mà chúng ta đang có thì hiện không có vụ gây hấn trực tiếp nào trên biển Đông cả.
————————
Về vấn đề này tôi xin có vài chia sẽ cùng anh em :
Tôi không hiểu anh ta (và một số ý tương tự) viết dòng này có mục đích gì khi viết “Đề nghị mọi người lưu ý : hiện không có vụ gây hấn trực tiếp nào trên biển Đông cả. ”
Theo tôi một người Việt Nam thật sự yêu nước khi đọc tin tức trên tờ Thanh Niên vừa đăng sáng nay (30/7/11) sẽ có lưu ý “MỘT Ý KHÁC” đó thưa anh bạn
Cái “họ lưu ý” chắc sẽ là :
Tại sao sự việc xảy ra cách đây khá lâu mà cho đến hôm nay (nghĩa là như bạn viết đã xảy ra cách đây một tháng rưỡi) thì nhân dân ta mới biết được một thảm cảnh hà hiếp của ngư dân ta từ “anh to mồm xấu nết” kia? Tại sao?! Tại sao?!!
Họ là ngư dân VN, không máu đỏ da vàng hay sao ?!!!
Và căn cứ trên điểm dữ liệu đó chúng ta cần thêm một lưu ý nữa là :
Có chắc như anh bạn viết rằng : “Hiện không có vụ gây hấn trực tiếp nào trên biển Đông cả” hay không ?
Và nếu có thì một tháng rưởi sau đó sẽ có thông tin trên báo chí và lúc đó tôi và các bạn VN thân yêu của tôi là phải nghe kiểu lập luận trên của bạn hay sao ?!
Tôi viết dòng ý kiến muốn lư ý rằng hiện nay bọn trung quốc và tai sai luôn muốn tranh tối tranh sáng bằng mọi thủ đoạn lừa bịp ru ngủ để hòng cướp đất nước ta.
người yêu nứơc đã nói
Nếu hôn nay xảy ra chuyện thì 2 tháng sau báo chí mới được đăng bác ạ. sẽ không bao giờ có chuyện gì mới đâu, ngoài kia đang dậy sóng nào ai biết được.
Khách đã nói
Nếu anh theo dõi blog của bác Diện sẽ biết thông báo ngưng biểu tình ngày 30/7 để mọi người kể cả an ninh được nghỉ ngơi, trong khi thời tiết đang sắp có bão to.
Báo TN đăng thông tin này là để cảnh báo nhà cầm quyền TQ liên tục khủng bố cướp bóc ngư dân VN tại Hòang Sa và Trường Sa, chính quyền đã biết thông tin từ 29/6 nhưng không hiểu sao bà PCT UBND huyện Lý Sơn hôm nay mới lên tiếng, ko lẽ để khiêu khích các bác biểu tình.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Khiêu khích cái con khỉ, có tin như vậy mà những 1 tháng rưỡi sau mới dám đưa tin là sao chứ? biết đâu bây giờ chúng cũng đang đánh ngư dân của ta mà ta ko hề đc thông tin để cho sự việc trôi qua 1 tháng rưỡi nữa lại mới đc nhận tin thì sao? hãy trả lời câu hỏi này !
Chín Đờn Cò đã nói
Một tàu cá bị Trung Quốc đập phá (báo Thanh Niên)
30/07/2011 0:42
Sáng 29.7, bà Phạm Thị Hương – Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương vừa bị phía Trung Quốc đập phá, lấy tài sản khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của VN.
—————-
Mả cha tụi Tàu khựa, miệng hô hữu hảo nhưng lại luôn dở trò Hải tặc.
Lại không biết HQ VN đang làm gì…
Giờ này anh ở đâu ? Anh đang xập xám xí ngầu. Hay đang ve vuốt bụng bầu.Mà sao không thấy quân Tàu.
Dù lời thề xưa vẫn trên môi .Và đồng bào ta trên biển đơn côi. Đau thương trên biển tơi bời…
Quan sát đã nói
Cách thức tranh tụng và xử án tại Phiên tòa xử vụ Cù Huy Hà Vũ ngày 2/8 sẽ là bản thẩm định xem 2 vị đứng đầu nhà nước và chính phủ VN thật sự xứng đáng với tấm bằng cử nhân luật hay không.
An Việt đã nói
Ông Nguyễn Cao Kỳ là ai nhỉ? ông ấy có phản động không?
Chỗ đứng của dân tộc Việt Nam rồi sẽ như thế nào? liệu có xứng đáng với tầm của dân tộc Việt hay không? hay mãi nghèo hèn như hiện tại?
Qúy vị hãy nghe 1 đôi lời của người yêu Nước(hay kẽ phản động) này nhé.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110723_general_nguyencaoky_profile.shtml
Còn tôi, tôi khâm phục và kính trọng những ai yêu nước kể cả ông: Phó tổng thống miền nam-Nguyễn Cao Kỳ
Mong Ông được siêu độ, và nếu có thể hãy phù hộ cho nước Việt.
montaukmosquito đã nói
Rất tiếc, rất xứng đáng với tầm dân tộc .
Khanh Hoang đã nói
Chị Dương Hà đang nhìn và vẫy vẫy đoàn BT kìa anh Ba.
trần nguyên đã nói
nhen lửa đã khó giữ lửa càng khó hơn. nên chuyễn mục tiêu và địa điểm thích hợp cho từng bước đi.
N.V.Đông đã nói
Tôi, chúng tôi đồng ý để anh ở thêm nhiệm kỳ nữa, song đầu tiên là phải quyết cái trục Ba vì, tất cả vốn liếng chúng tôi ở đó cả.
Thằng nào nói có thể làm hoặc không làm!!! Anh không đổi bộ trưởng được à?
Cái vụ Vinashin anh tự xoay sở, đồng cánh với anh bây giờ “lập pháp” rồi, sợ gì?
Trần Hà Thanh đã nói
“…đồng cánh với anh bây giờ…”
Xin sửa chút xíu :” …đồng bọn…”.
Đăng Quang. đã nói
-ABS thật khéo lo cho số tượng bác”Đà QUA SỬ DỤNG”Nên vận dụng kinh nghiệm của Đảng những năm 60 thế kỷ trước trong chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan:Tượng Phật-Thánh
cho trôi sông,đình chùa thành nơi giữ trẻ hoặc
nhà kho HTX,bia đá để kê cầu ao…
-Nay 30,sắp 2-8 rồi,bà con đi lại cẩn thận,nên
mang theo đồ chơi phòng lưu manh như em
Tiến Nam vừa bị dính.Nhà cửa rào dậu cho kỹ,bớ bà con blogers.Cà fê chiều 31 cũng nên
đăt trước kẻo khách Nhà nước chiếm hết chỗ để quay phim,chụp ảnh hoặc chủ quán bỗng nhiên…đóng tiệm.
Tiểu dân SG đã nói
Thằng Khựa nó lại đánh ngư dân của mình rồi bà con ơi. Ko đi uống cafe nữa, đi biểu tình thôi!
U Oa đã nói
Trong thời kỳ tướng Nguyễn Cao Kỳ lãnh đạo chính phủ VNCH, người dân miền Nam Việt Nam, đặc biệt đám trẻ, bay bổng với khăn quàng cổ mầu tím quyến rũ và lãng mạn. Lãng mạn, thi vị, hào hùng, bản lĩnh theo ông xuyên màn phòng không dày đặc vượt tuyến đánh bom Vĩnh Linh. Thủ Tướng của dân nghèo.Những chiếc Honda đầu tiên ông Kỳ mua về bán rẻ cho quân cán chính nghèo đến nay thỉnh thoảng còn lạch phạch ngoài đường.
Nhiều người nhớ câu nói của TT Thiệu: “Đừng tin những gì CS nói, hãy nhìn việc họ làm.” Ông Kỳ có một câu khá nổi tiếng: Những người Cộng Sản chửi tôi dữ lắm, họ càng chửi tôi càng thích..
Qúa khứ như thế. Quá khứ của những năm lãng mạn, oai hùng còn đâu?
Ngạn ngữ có câu: Anh hãy nói cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là ai. Nhưng đối với ông Kỳ, ông đã nhầm người để chơi. Tính chân thật, tin người, ruột ngựa của ông làm ông nhầm.
Người ta lợi dụng ông để làm quảng cáo.
Dự đám tang ông chỉ có đại diên của hoàng gia Mã Lai, nhưng vắng bóng, ít nhất, một nhân viên hạng bét của sứ quán VN.
May mà lá quốc kỳ VNCH được gia đình và một số chiến hữu kịp phủ trên nắp quan tài ông. Nếu không chắc cũng là điều vô cùng ân hận cho ông, một người mà theo cô con gái Kỳ Duyên nói: Chưa bao giờ ân hận về việc mình làm.
Mailan đã nói
Ba lá cờ : Mỹ , malai, VNCH phủ trên quan tài.
Hài cốt ( tro) đưa về Mỹ.
Rất rõ ràng .
Hơi tiếc công sức của Ô kể từ khi Ô Q/Đ về lại VN. Âu cũng phải, còn 3 triệu Việt kiều trong đó có hầu hết thân nhân Ô đang sinh sống tại Mỹ.
Cầu mong linh hồn Ô siêu thoát.
Nguoi VT đã nói
Ở Việt nam thường có câu cửa miệng: Thủ kho to hơn thủ trưởng, đường ống xăng dầu từ Trung quốc về kho 130 chưa được quy hoạch, nhưng người ta vẫn làm cho mà xem, chúng ta hãy chờ nhé, có bác nào dám cá với em không !
Khách đã nói
Gởi anh Ba: http://quy-blog.blogspot.com/2011/07/hu-hu-vong-ban-ang-xau-ho-lat-xay-van.html
Tiểu dân SG đã nói
Thế này thì mất nước “toàn diện” rồi.Hu… hu…
Khanh đã nói
Ông Vũ Viết Ngoạn, tân chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, bị tố giác giả mạo:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110729_official_fake_certificate.shtml
Mailan đã nói
Đề nghị QH cho kiểm tra, lên tiếng, tránh để các “thế lực thù địch” bôi nhọ uy tín cán bộ Đảng ta.
Ma Cà Rồng đã nói
Hàng mã made in USA
Dẫu sao cũng có mùi Mỹ
Gậy Tầm Vông đã nói
Sao lại chơi với “thế lực thù địch” (CNTB) zgiâi..nó :
“Đang giãy chết” và đang “đứng trên bờ vực thẳm” mờ hu hu….
Chơi với bạn chọn bạn mà chơi chứ để IQ mình còn pháp triển như “vụ tàu cao tốc” đóa…
Khach quen đã nói
Tiện đây xin hỏi có ai biết nguyên nhân chính của việc miễn nhiệm ông phụ trách ngành kiểm toán không nhỉ?
D.Nhật Lệ đã nói
Thấy tình hình nước ta ngày càng xấu đi mà nóng cả
đầu nên đành phải nói chuyện khác cho…mát !
Ấy là chuyện loài người hiện nay đang đẩy dần ngôn
từ vào chổ cùng đường hay nói theo triết là sự khốn
cùng của ngôn từ (kiểu Marx nói “sự khốn cùng của
triết học”).Thay vì nói “hôn nhân đồng tính”,có lẽ nên
dùng “chung sống đồng tính” thì hợp lý hợp tình hơn
chăng ? (Lạ là từ chuyện này lại dẫn vô vấn đề biểu
tình thì liệu có…ổn không nhỉ,nghe có vẻ lợn cợn ?)
Hôn nhân không có mục đích nào khác hơn là duy trì
nòi giống giữa nam và nữ.Vậy thì không có lý do gì để
gọi cuộc chung sống đồng tính là hôn nhân được !
công bằng đã nói
Mình cũng muốn anh Ba không nên có sự so sánh này, mong anh Ba quan tâm !
Thanh Chung đã nói
Thưa bác D. Nhật Lệ,
Có hai lý do dẫn đến sự liên tưởng này. Đó là hai sự kiện quan trọng đều xảy ra cùng một ngày. Thêm nữa, TC cũng đã giải thích, và anh BS cũng đã trích dẫn: “Pháp luật phải phục vụ ý nguyện của nhân dân”. Việc Quốc hội không chịu phê chuẩn luật biểu tình không có nghĩa là dân ta không được quyền xuống đường thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
Về từ ngữ thì những người đồng tính ở nước Mỹ đã “chung sống” với nhau từ rất lâu rồi. Nay mới chỉ có 3 bang cho phép họ được kết hôn. Báo chí vẫn gọi là “marriage” nên TC dich là “hôn nhân”.
TC “mạo muôi” “thanh minh, phương nga” với bác mấy lời như vậy.
Cảm ơn bác đã có ý kiến.
D.Nhật Lệ đã nói
Cám ơn chị Thanh Chung
nhưng thật ra chủ ý của tôi
không hề dám phê bình chị
mà chỉ vì cái gọi là ‘hôn nhân’
đồng giới ở phương Tây !
Phan Ba Sàm đã nói
Tôi không ủng hộ sống chung/hôn nhân đồng tính
Nhưng tôi hiểu ý tác giả muốn nói rằng pháp luật phải được xây dựng trên ý nguyện của dân và thực tiễn cuộc sống.
công bằng đã nói
Tôi muốn thêm ý anh Ba ” Pháp luật phải phục vụ ý nguyện của đa số nhân dân“.Kính !
Gậy Tầm Vông đã nói
Theo ngu ý của em thì “chung sống” không cần đến pháp luật ví như sinh viên nghèo chung sống cùng một nhà trọ cho nó rẻ tiền …nó chỉ tạm thời không bền vững,còn “hôn nhân” được luật pháp nhà nước công nhận…..chỉ đơn giản vậy thôi.
Hồ nguyễn hoàng đã nói
Việt nam phá rừng của Lào sao không thấy người Việt nào lên tiếng nhỉ. Trong khi Lào muốn làm các công trình của họ mà ảnh hưởng đến Việt nam thì như giãy lên như đĩa phải vôi. Đúng là bạn tốt của nhân dân Lào.Chỉ biết mình không biết người.Chả trách gì mà Lào và CPC + nhiều nữa ghét dân Việt nhất. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Tai họa nhãn tiền
Samraisy đã nói
Thì thế, cuối thập niên 1990 còn cùng với Thái Lan ký chia đôi vịnh Thái Lan để thăm dò dầu khí, lờ “thằng em” CPC đi. Nhưng không ngờ, thằng em tuyên bố thẳng “đó là hành vi vô hiệu”.
Đến nay thì không nuốt trôi được Vịnh Thái Lan rồi. Anh mà thế thì chả trách thằng em nó không thèm nói hộ một câu trong ASEAN trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” về Biển Đông bây giờ.
Ôi, chính sách ngoại giao VN
Chán và thất vọng về mấy ông đối ngoại và ngoại giao.
buncuoiwa đã nói
Hèn với kẻ mạnh,lớn tiếng với người dưới!Đó chẳng phải là cáh hành xử vớitư duy tiểu nông của đảng ta đó sao???
Dân báo đã nói
Thông báo :
- Ngày hôm qua, thứ 6 anh Nguyễn Tiến Nam bị hai kẻ lạ mặt theo dõi cả ngày, khi đi làm về bị chúng chặn ở cổng về nhà. Chúng đã hành hung, chèn xe, ném gạch làm anh bị thương, vỡ hết kính măt, giờ không đi đâu được cho dù hôm nay phải đi công tác.
– Có nhiều cuộc điện thoại liên tục gọi về cho Bố Mẹ của anh Nam nói rằng bảo Nam thôi đi biểu tình, nếu không sẽ gặp nguy hiểm . Họ gọi suốt tuần nay.
Đề nghị bà con cùng xác minh danh tính mấy kẻ đã gọi điện, hành hunganh Nam, tố cáo chúng trước công luận để Nhân dân phán xét.
Tiểu dân SG đã nói
Người ta đang khủng bố người biểu tình theo chỉ đạo của an ninh Tàu hay đang [...] hóa công an?
buncuoiwa đã nói
Vậy là văn phàm ám sát của chính quyền đã khởi động trở lại???
ba láp đã nói
Anh Nam nên lấy số điện thoại người gọi (nếu có thể) và ghi âm những cuộc gọi rồi post lên mạng.
Gậy Tầm Vông đã nói
Thủ đoạn đê tiện quen thộc – đúng như nhận định “NĂNG LỰC CÓ HẠN – THỦ ĐOẠN VÔ BIÊN”
Nếu hiện tượng này không chấm dứt thì có thể thấy đây là tính ưu việt của thể chế này
Khách đã nói
Ai gọi đe dọa ! Chẳng lẽ là là bọn … Tàu.
Ngay cả cụ Hoàng Minh cHính chúng nó còn cho nếm cứt người trộn nhớt vào nhà huống gì …!
nhavan đã nói
“dự án đường ống dẫn dầu từ Khâm Châu đến kho 130 chưa được quy hoạch và không có trong danh mục các dự án đầu tư.
Bộ Xây dựng cũng đề nghị, nếu dự án này được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì Petrolimex cần làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án như phạm vi ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, du lịch – sinh thái; khả năng cung ứng dầu và rủi ro từ chính sách thiếu nhất quán của nhà nước phía đối tác tác động đến mục tiêu, dự án.”
SỢ QUÁ!!
NẾU NHƯ TIN ĐÃ ĐƯA, 1 DỰ ÁN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ, DÙ KHÔNG CÓ TRONG QUY HOẠCH NHƯNG THỦ TƯỚNG VẪN CÓ THỂ THOẢI MÁI CHẤP THUẬN DÙ CHƯA BIẾT PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN ĐÂU.
MÓN QUÀ CHO “BẠN” TRONG MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM CHĂNG ?
TA VẪN THƯỜNG NÓI VỚI NHAU: VIỆC GÌ LÀM VỚI CHÚNG TA, HỌ CŨNG ĐỀU TÍNH TRƯỚC NHIỀU NĂM. CONG CHÚNG TA…?
XIN XEM TIN ĐẦY ĐỦ DƯỚI ĐÂY
http://sgtt.vn/Thoi-su/148543/Can-nhac-du-an-dan-dau-tu-Trung-Quoc-ve-Viet-Nam.html
Cân nhắc dự án dẫn dầu từ Trung Quốc về Việt Nam
SGTT.VN – Theo tin từ bộ Xây dựng ngày 29.7, thứ trưởng bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh vừa ký văn bản gửi bộ Công thương đề nghị cân nhắc chủ trương đầu tư dự án đường ống dẫn dầu từ Khâm Châu (Quảng Tây – Trung Quốc) về kho 130 của tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Theo bộ Xây dựng, đối chiếu với quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho thấy dự án đường ống dẫn dầu từ Khâm Châu đến kho 130 chưa được quy hoạch và không có trong danh mục các dự án đầu tư.
Bộ Xây dựng cũng đề nghị, nếu dự án này được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì Petrolimex cần làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án như phạm vi ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, du lịch – sinh thái; khả năng cung ứng dầu và rủi ro từ chính sách thiếu nhất quán của nhà nước phía đối tác tác động đến mục tiêu, dự án.
Le Dallas đã nói
Lại thêm tin Trung Cộng đánh phá ngư phủ Việt Nam – Biết đến khi nào những tin như thế này mới chấm dứt cho ngư dân Việt để họ có thể yên tâm làm ăn – http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110730/Mot-tau-ca-bi-Trung-Quoc-dap-pha.aspx
khách đã nói
Trung Quốc tiếp tục gây hấn. ” Côn đồ” hành hung người biểu tình Nguyễn Tiến Nam. Nhân sĩ hẹn nhau đi cafe chiều …..
thuytinhvo đã nói
ON CHINA (WEEKLY STANDARD)
AEI’s Dan Blumenthal delivered the following remarks at a staff briefing for congressional China caucus on Capitol Hill:
I want to begin by thanking Congressman Forbes and Congresswoman Bordallo for their leadership, it is my honor to appear before you here today. They have been among the very few political leaders in the nation to carefully track a growing menace to U.S. security interests – China’s military build-up and threat to the Asian order. I direct Asian Studies at the American Enterprise Institute, and I am a member of the U.S.-China Economic and Security Review Commission. The foregoing analysis and recommendations are my own.
We are here today because tensions in the South China Sea have been on the rise following a number of incidents at sea and tough rhetoric among the claimants to the sea’s waters and islands.
…
http://www.weeklystandard.com/blogs/china_577760.html?page=1
Khách đã nói
thức trắng dêm dợi dọc tin mới của Anh Ba,mở rộng tầm mắt,cám ơn Anh Ba,cuối tuần vui vẻ.
buonthiu đã nói
Một ngày như mọi ngày…
vũdương hồngquang đã nói
tem ư? Chả ngủ được thử xem sao. Chúc BS khoẻ nhé! Chỉ mong nhà anh vững hoài trước bão giông. Để ngày nào tôi cũng được ghé được mở tầm mắt.
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Bốn ngày trôi qua rồi. Quy hoạch chung thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng chính thức phê duyệt, vậy mà chẳng thấy ai quan tâm bình luận.
Chẳng có gì mới, vẫn tù mù.Mất toi 150 tỷ cho PPJ và thầu phụ trở thành thầu chính.
Sẽ có hợp đồng mới?
Ký với ai?
Bao nhiêu đây?
Thành đã nói
Trục Hồ Tây – Ba Vì lại được gật kìa Bác ôi!
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Bạn Thành và bà con yêu quý.
Tôi định “uốn lưỡi 7 lần” rồi mới nói, nhưng có vài tờ báo đã nêu và bạn Thành vừa nhắc rằng Thủ tướng đã “GẬT” TRỤC HỒ TÂY BA VÌ, vậy tôi tạm phân tích đôi câu cho đỡ bức xúc vậy.
TRỤC là gì? Trục là đường nối giữa hai điểm A & B, qua các điểm C, D, E….
Có TRỤC THẲNG ĐỨNG?
TRỤC NẰM NGANG?
TRỤC CONG NHƯ CON GIUN?
Và còn trục nào nữa?
Quả thật tôi chưa lý giải được và chắc chắn ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ xây dựng, người kiên quyết bảo vệ chữ TRỤC này để thể hiện cái oai quyền lực của ông ta cũng không lý giải được.
Trong lần PPJ trình bày ý tưởng Quy hoạch chung lần thứ 2, hồi tháng 7/2009, họ đưa ra 3 vị trí của Trung tâm hành chính Quốc gia một cách tùy tiện cho mọi người thoải mái chọn.
Cũng rất thoải mái, tôi đưa ra một TRỤC KHÔNG GIAN NẰM NGANG, DÀI 227 Km, ở VĨ ĐỘ BẮC 21 độ, 3′, cộng trừ 30″, đi từ Đền Thượng Ba Vì đến Cảng Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, qua Đền Kim Ngưu bên Phủ Tây Hồ, qua rất nhiều di tích cổ, đến Mỏ than Mông Dương, rồi ra biển. Đây là một TRỤC KHÔNG CÓ ĐƯỜNG, cứ như thể TẦM NHÌN CỦA TẢN VIÊN SƠN THÁNH NHÌN RA BIỂN ĐÔNG…. và tôi phát hiện ra TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY 210 ha CỦA HÀN QUỐC VỚI RẤT NHIỀU NHÀ CAO TẦNG nằm đúng TRỤC này, tôi liền kiến nghị xóa bỏ Khu đô thị Tây Hồ Tâyđầy chất đầu cơ bất động sản này và đưa TTHCQG về đó.
Tất nhiên chẳng ai thèm nghe tôi.
Trong lần TRIỂN LÃM QUY HOẠCH CHUNG Ở VÂN HỒ năm 2010, anh em nhà ông Bộ trưởng BXD Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Đình Toàn đề xuất đưa TTHCQG lên Ba Vì và vẽ TRỤC THĂNG LONG thẳng đơ như con rồng đã chết, ngụ ý nối Ba Đình với Ba Vì. Tất nhiên các ông đó được cả nước nhiệt liệt phản đối.
Lại một năm nữa trôi qua.
Hợp đồng với PPJ buộc phải kết thúc.
TTHCQG vẫn ở Ba Đình, sẽ có một ít ở Mỹ Đình, một ít ở Tây Hồ Tây nghĩa là vẫn Lờ – Tờ – Mờ, nhưng vẫn có một TRỤC CONG nối từ Dốc Chợ Bưởi đến Hồ Đồng Mô.
Trục này để làm gì không ai biết, tiền ở đâu ra để thi công cũng không ai biết ( nghe nói 10.000 tỷ đồng ? )
Nhưng tôi đồ rằng TRỤC này sẽ không thành hiện thực.
Bởi lẽ, đường 32 nối Hà Nội Sơn Tây theo hướng Tây Bắc Đông Nam làm 10 năm rồi chưa xong. Người ta đang định làm ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT KÉO DÀI gần song song với đường 32, có lẽ phải 20 năm nữa cũng chưa xong.
Còn cái TRỤC CONG HỒ TÂY – BA VÌ thực chất là gì? Người vẽ và người phê duyệt có hiểu không?
Là KTS lâu năm, tôi xin chịu, không hiểu gì sất.
chiến sỹ đã nói
Mất 120 thôi Bác à
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Một là đã chi nhiều-
Đảm bảo là con số đã chi trên 150 tỷ VN đồng.đấy bạn ạ.
Này nhé : Hợp đồng chính thức hơn 6 triệu USD. ký với PPJ
Hợp đồng mô hình với TQ 3 triệu USD. Ai ký? nguồn tiền nào?
Các thứ phát sinh?
Hai là còn chi nữa-
Về thời hạn, Quy hoạch có thể ngắn hạn 5 năm, trung hạn 10 năm, dài hạn 20 năm …. nhưng tầm nhìn phải vĩnh cửu, ngàn năm. Hoàng thành Thăng Long có 1000 năm tuổi đấy thôi.
Whashington DC có hơn 200 năm tuổi rất hoành tráng và hiện đại.
Cố Cung của Bắc Kinh được KTS VN là Nguyễn An thiết kế cách nay 600 năm….
Hầu hết các Thủ đô trên thế giới đều nhiều trăm tuổi vì họ có tầm nhìn vĩnh cửu .
Thế mà Quy hoạch Hà Nội có.THỜI HẠN 20 NĂM & TẦM NHÌN CHỈ CÓ 40 NĂM.
Như vậy là sau năm 2050 phải thả một quả bom nguyên tử cho nổ tung, rồi xây lại từ đầu ư?
Thành đã nói
“Như vậy là sau năm 2050 phải thả một quả bom nguyên tử cho nổ tung, rồi xây lại từ đầu ư?”
Có thể Bác Vân ạ, lúc đó ta có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận rồi mà Bác!
Kính Bác sức khỏe!
XeOm đã nói
Cuối tuần đã tới, chúc bà con và Anh Ba 1 thứ bảy thật vui và hạnh phúc, đợi 1 ngày chủ nhật kế tiếp.
Kính
Thành đã nói
Thứ bảy mà chẳng thấy háo hức mấy!
Nếu may mắn thì sẽ được con tem mang chân dung CT HCM “Bộ tem bưu chính đầu tiên của VN”
Khách đã nói
Tem! Chờ mãi!
tiến sĩ giấy đã nói
Tem hụt! Hụt tem! Ặc ặc
Editor: Mai nhé bác!
tiến sĩ giấy đã nói
Sáng chủ nhật 31/7 các nhân sĩ trí thức không tổ chức biểu tình, họ dồn sức mạnh vào ngày 2/8 để đánh một trận ” sạch không kình ngạc” với TANDTC Hà Nội.
Mời ABS và quí bác yêu công lý cùng xuống đường để đánh cho “tan tác chim muông”.
Nhất định thắng nhé.
Hồng Hà 123 đã nói
Bác đừng nên đùa dai thế,mình đến dự phiên tòa xử trực tiếp mà ,thứ nhất là cùng mọi người ủng hộ Ông Vũ,hai là được mở rộng hiểu biết của về pháp luật .
tiến sĩ giấy đã nói
“… được mở rộng hiểu biết (của) về pháp luật .”
Hoạt cảnh sẽ như sau:
Chánh án ngồi vặt râu! Nhìn đồng hồ tay rồi tùy tình hình sẽ móc trong túi -áo hoặc quần bên phải hoặc trái- ra một trong bản án và đọc…
Ặc! Chính bác Hồng Hà 123 mới là bậc(*) đùa dai đó ạ! (?)
(*) Định dùng chữ “kẻ” cho nó… trịnh trọng nhưng sợ mang tiếng nhại Hồ chủ tịch nên đành sửa qua chữ “bậc” hy vọng cũng không vô lễ. Bác nhể?