BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Năm, 28-7-2011

Posted by basamnews on 28/07/2011

Đôi lời:  Bữa qua là ngày Thương binh – Liệt sĩ, Sài Gòn đã tổ chức lễ tưởng niệm những người con của Mẹ Việt Nam  đã nằm xuống để bảo vệ mnh đt thân yêu ở biên giới phía Bắc, Tây nam, Hoàng Sa và Trường Sa. Cuối cùng thì những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Tổ Quốc, cho dù ở chiến tuyến nào, cũng đã được người dân chính thức ghi nhớ công ơn và vinh danh, mà theo nhà thơ Lưu Trọng Văn thì “Dù muộn mằn/ Hôm nay tên các anh Non sông đã gọi/ Dù muộn mằn/ Hôm nay Non sông kính cẩn nghiêng mình”.

Còn bữa nay cũng là một ngày kỷ niệm “liệt sĩ”, nhưng không phải về những người chiến sĩ hy sinh, mà là các sĩ phu bị…”liệt”. Đó là cách đây đúng 5 năm, sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định đầu tiên là giải thể Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ và Tổ Nghiên cứu về Kinh tế đối ngoại, được Thủ tướng Phan Văn Khải thành lập từ năm 1998.

Có thể nói hai nhóm nghiên cứu này gồm những nhà kinh tế hàng đầu đã đóng góp rất nhiều cho chính phủ trong giai đoạn trứng nước của “hội nhập”, kinh tế thị trường, điển hình là sự ra đời của Luật Doanh nghiệp. Nhiều thành viên của hai nhóm này sau đó đã cùng đứng ra thành lập tổ chức tư nhân có tên Viện Nghiên cứu & Phát triển IDS. Thế nhưng số phận của nó cũng không khác gì Ban Nghiên cứu và Tổ Nghiên cứu kia, để rồi cuối cùng Viện Nghiên cứu & Phát triển này cũng phải tự…xử bằng Tuyên bố của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Không biết có phải do cách dùng trí thức và người tài kiểu như vậy nên nó mới đem lại cái thực trạng kinh tế như hiện nay? Bổ sung: 6h, độc giả V.Đ nghe chuyện đã chợt nhớ hương hồn Nhà thơ Vũ Cao, rồi gửi mấy câu thơ “nhại” bài Núi Đôi để đời của cụ:

Ai viết tên anh thành liệt “sĩ”

Giữa giấc mơ “hội nhập toàn cầu”?

Đễ diễn “leo dây” và … “xóc đĩa”

Cho biển khơi chìm đắm những con tàu!

Tin thứ Năm, 28-7-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

* ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG:

- Ông Lê Hiếu Đằng – cựu Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh: Không tưởng niệm liệt sỹ chống TQ là ‘vô ơn’ (BBC).- Nhân sĩ Sài Gòn tưởng niệm những người đã hy sinh để bảo vệ biên giới và hải đảo (RFI). Có phỏng vấn bà Huỳnh Thị Sinh, vợ góa cố Trung tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng tàu Nhật Tảo. – Một buổi tưởng niệm anh hùng tử sĩ hiếm có  —  (RFA). “Có một sự bất công rất lớn đối với những người đã ngã xuống ở biên giới phía Bắc, ở biên giới Tây Nam, ở Hoàng Sa, Trường Sa. Những con nguời đó là con người anh hùng của dân tộc, của đất nước.” Trong khi đó thì báo “lề phải” không hề nhắc đến sự kiện này, báo chính phủ thì nhắc tới những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân: Cả nước thiết thực tri ân các anh hùng, liệt sĩ (Chính phủ).

- Hải chiến Trường Sa 1988: nhà tù Trung Quốc (KỲ 4) (TVN).

- Trở về từ biển cả – Kỳ 3: Theo chân người anh hùng trên đoàn tàu không số (TT).  – Cù lao Ré, Chó và chuột  —  (Tuanddk) “Lý Sơn chỉ trở thành hòn đảo tiền tiêu, thành một hàng không mẫu hạm từ vài năm nay khi những ngư dân bỗng dưng trở thành người lính giữ biển. Nhưng đây là một chiến hạm đang bị bỏ quên”.

- Nguyễn Hưng Quốc: Tại sao lại đàn áp những người biểu tình?  —  (VOA’blog). – Biểu tình là điều kiện không thể thiếu để cứu nguy đất nước! (GPDC).  – SAU CÚ ĐẠP LỊCH SỬ, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÃ THÀNH NHÀ THƠ (Nguyễn Xuân Diện).  – Lịch sử đã chứng minh…Đừng tin…Hãy nhìn  —  (RFA).   – Công an Hà Nội chất vấn TS Nguyễn Xuân Diện  —  (RFA).

- ‘Không lôi kéo các nước vào biển Đông’ (VNE). Luật gia T.Đ.T phản hồi: “Bài này có ý cần bàn: chuyện quân sự là của nhà cầm quyền, mắc mớ chi lôi người dân vào đây khi nói: ‘cần sự thống nhất giữa lời nói và hành động cũng như thống nhất nhận thức từ cấp lãnh đạo tới người dân‘. Ý ông ta nói người dân đừng đi biểu tình ấy mà.

- Tư lệnh hải quân các nước Đông Nam Á họp tại Hà Nội  —  (VOA).  – Hải quân ASEAN muốn thắt chặt hợp tác để đối phó với Trung Quốc  —  (RFI). – Hải quân ASEAN lo ngăn xung đột bùng nổ (TVN).  – Hải quân Đông Nam Á tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn trong bối cảnh tranh cãi trên biển: SE Asian navies seek closer ties amid sea spat (AFP). – Southeast Asia navy chiefs meet amid tensions (Seattle Times). – Thực hiện Tuyên bố về ứng xử Biển Đông  —  (RFA).

- Vì sao Trung Quốc không đưa vấn đề Trường Sa ra Liên Hiệp quốc: Why China will not bring the Spratlys issue to the United Nations (Inquirer Global Nation).   Bài viết rất hay của Luật sư Ted Laguatan, là một trong những luật sư giỏi nhất nước Mỹ, có bằng hành nghề chuyên môn và là một trong 29 luật sư trong số hàng triệu luật sư ở Mỹ chính thức được cấp bằng hành nghề chuyên môn liên tục 20 năm.

Trong bài này, ông Laguatan đưa ra kịch bản khi Trung Quốc ra toà án quốc tế đối đáp ra sao với quan tòa. Mr. Lee đại diện cho phía TQ đối đáp với quan tòa – Quan tòa: Ông nghĩ sao nếu như Cộng Hoà Macedonia và Ý cũng đến tòa này đòi lại lãnh thổ từ các nước độc lập, do họ đã từng sở hữu từ thời Alexander hoặc đế chế La Mã, vậy thì chúng tôi cũng sẽ chấp nhận đòi hỏi này của họ à?Judge: ‘Now Mr.Lee, in all candor, do you seriously believe that if the Republic of Macedonia and the Italian government were to come before this Court and petition us to affirm that they own the territories of these now independent countries because they were once a part of Alexander’s empire or the Roman empire — that we would be persuaded to grant these petitions?”

- Tàu chiến mới của Philippines thăm Trân Châu Cảng: New Philippine warship visiting Pearl Harbor (Star Advertiser).  Con tàu này chính phủ Philippines mới vừa mua lại của Mỹ với giá hơn USD10 triệu và sẽ dùng để tuần tra trên biển Đông giám sát “tàu lạ”.

- Trung Quốc, cũng như tất cả các nước chúng ta, cần thỏa hiệp: China - like all of us – needs to compromise (The Nation).

- TQ ‘đang tân trang tàu sân bay’  —  (BBC).  – TQ sẽ sử dụng hàng không mẫu hạm cho mục đích nghiên cứu, đào tạo  —  (VOA). – China Says Aircraft Carrier Only for Research, Training (Wall Street Journal). Trung Quốc muốn làm nhẹ vấn đề tàu sân bay nên nói rằng tàu này chỉ để nghiên cứu, huấn luyện: China downplays capability of first aircraft carrier (AFP). – China boosts naval power with carrier program: sources (Reuters).

- Bắc Kinh yêu cầu Mỹ ngưng các chuyến bay do thám bờ biển Trung Quốc  —  (RFI).- China protests against U.S. spy flights near its coast: report (Reuters). Phía Lầu Năm Góc cho biết, sự cố đã không diễn ra ở trung tâm của eo biển Đài Loan mà đã xảy ra ở không phận quốc tế, trên biển Hoa Đông, phía bắc của Đài Loan và eo biển Đài Loan. Chắc Mỹ muốn do thám xem Trung Quốc đặt thêm bao nhiêu tên lửa nhắm vào Đài Loan?  - China tells US to halt spy plane flights (Hindustan Times). Thế giới 24h: Quan hệ Mỹ-Trung lại sóng gió (VNN). – US in ‘denial’ over China’s Pacific strategy (Asia Times Online).

- China, US militaries remain divided on serious issues (China Daily). – Mullen talks of gulf in military relations (China Daily). Xem thêm bài viết của tướng Mike Mullen, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vừa thăm Trung Quốc trở về: Mt bưc hưng ti s tin tưng Trung Quc.

- Báo TQ nặng lời chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ (VNN).

- China’s Zero-Sum Game (The Diplomat). “…not only have the United States and its allies not tried to hinder China’s growth, they have actually helped provide the CCP a stable regional environment free of charge.” Tạm dịch: Hoa Kỳ và đồng minh chẳng những không cản trở sự tăng trưởng của Trung Quốc, mà họ còn thực sự giúp đỡ, cung cấp miễn phí một môi trường ổn định khu vực cho ĐCS Trung Quốc.

- Kình chống chính trị có thể thay đổi giới lãnh đạo ở Việt Nam  —  (VOA). – Tranh đua chính trị có thể thay đổi giới lãnh đạo ở đất nước Việt Nam độc đảng: Political Rivalry May Change Leadership in One-Party Vietnam (Voice of America). “Some observers say that while the new leadership is unlikely to herald a revolution in the one-party state’s political system, the rivalry between the two men could nevertheless mark important changes. On the surface, the competition for leadership in communist Vietnam is very muted.  There was only one candidate each for the top jobs.” Tạm dịch: Một số nhà quan sát cho rằng trong khi ban lãnh đạo mới không chắc báo trước một cuộc cách mạng trong hệ thống chính trị của nhà nước độc đảng, tuy nhiên sự cạnh tranh giữa hai người – Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang – có thể đánh dấu các thay đổi quan trọng. Về cơ bản, không có sự cạnh tranh trong ban lãnh đạo CSVN. Chỉ có một ứng viên cho cho mỗi chức vụ, trong các chức vụ hàng đầu.

- Thủ tướng Việt Nam đầy tham vọng và là một người cộng sản ‘hiện đại’: Vietnam’s ambitious PM a ‘modern’ communist (Manila Times). “But Dung has also presided over a worsening rights record and activists predict the one-party state will try to further tighten its grip on freedoms in the face of worries about Arab Spring-style unrest and economic discontent.” Tạm dịch: Nhưng ông Dũng cũng chịu trách nhiệm về kỷ lục các quyền [con người] ngày càng xấu đi và các nhà hoạt động dự đoán, chính phủ độc đảng sẽ cố gắng xiết chặt hơn nữa về việc kềm kẹp quyền tự do, trong khi đối mặt với những lo ngại về tình trạng bất ổn kiểu mùa Xuân Ả Rập và sự bất mãn kinh tế.

- International PEN – Trung Tâm Văn Bút Quốc Tế lên tiếng về trường hợp của Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải (DLB).

- Linh mục Nguyễn Văn Lý vào tù trở lại. Các tổ chức nhân quyền lo ngại  —  (RFI).  – Hoa Kỳ tăng sức ép trên Việt Nam sau vụ linh mục Nguyễn Văn Lý bị cầm tù trở lại  —  (RFI). – Báo nước ngoài viết về linh mục Nguyễn Văn Lý bị đưa vào tù: Cha Nguyễn Văn Lý nên được tự do: Vietnam: Father Nguyen Van Ly Should Remain Free (Alert Net). – Việt Nam lại bắt giữ linh mục bất đồng chính kiến đang đau ốm: Vietnam re-arrests ailing dissident priest Van Ly (BBC). Việt Nam bị áp lực đòi phóng thích linh mục: Vietnam under pressure to release jailed priest (AFP). – Canada yêu cầu phóng thích cha Lý khỏi nhà tùCanada demands release of jailed Vietnam priest (AFP). Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc cha Lý trở lại nhà tù.

- Bùi Tín: Xử phúc thẩm Luật sư Hà Vũ: khéo mà mắc lỡm  —  (RFA’s blog).  – Tuần hành Yêu Nước, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và âm mưu đen tối của “Tập đoàn Đồng thuận” (DLB).

- Đức Hồng Y Trần Nhật Quân: sự phi lý của một chính phủ vô thần muốn lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo  —  (NVCL).

- Vụ GS Phạm Minh Hoàng: Vietnam to try French national on political charges (Monsters & Critics).

- Hy vọng sự khởi sắc của một nhiệm kỳ mới (VNN).  – Tân Chủ Tịch nước hứa một lòng vì dân  —  (RFA).

- Kẻ biển luận về chữ “kẻ”  —   (Cu làng cát).

- Xin đừng xúc phạm vụ án Năm Cam (DV).

- Lê Hồng Hiệp (ĐHQG TP.HCM): Việt Nam và “lời nguyền địa lý” (TVN/Diplomat).

- Một người Mỹ gốc Hoa chính thức làm đại sứ tại Trung Quốc  —  (VOA).

13h16′:

- Lễ tưởng niệm và một lời khuyên  —  (Boxitvn).  – Tương Lai: Máu người không phải nước lã  —  (Boxitvn).  – Bài phát biểu của GS Tương Lai tại lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây nam và ở Hoàng Sa, Trường Sa.

- CAFE CHỦ NHẬT 31.07.2011 (Nguyễn Xuân Diện).    – AI LÀ NGƯỜI ĐẸP NHẤT 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2011?  Đó là em Trịnh Kim Tiến.

- Ngư dân vi phạm sẽ được xử lý mềm hơn (TT).

- Aquino should be invited to visit US before China – CSIS (Philstar). Ông Ernie Bower Giám Đốc Chương Trình Đông Nam Á thuộc CSIS nói rằng, Tổng thống Phi, ông Aquino nên được mời thăm Washington chính thức vào tháng 9, trước khi đi thăm Bắc Kinh.

- Đại diện Bộ quốc phòng Trung Quốc:Việc công bố thông tin về hàng không mẫu hạm không liên quan đến tình hình tại biển Nam-Trung Quốc (Kichbu/ russian.people.com.cn).

- Chớ coi thường dư luận (ĐĐK) Tiến sĩ Phạm Chiến Khu đánh giá công tác nghiên cứu dư luận xã hội là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay vì công tác này là kênh thông tin quan trọng phục vụ quá trình soạn thảo, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thể biết đích xác được các vấn đề bức xúc mà thực tiễn đất nước (hoặc ở địa phương, ngành) đang diễn ra; người dân ủng hộ hay không ủng hộ các quyết sách, chính sách nào ?…”.

- Chính thức phê duyệt Quy hoạch chung Thủ đô: Ba Vì không trở thành trung tâm hành chính quốc gia (TP).  – Nội đô Hà Nội được mở rộng theo hướng nào? (TT&VH).

- Chủ tịch ‘UB Giám Sát Tài Chính VN’ xài bằng tiến sĩ dỏm?   —  (NV).

- Tân đại sứ Mỹ gốc Hoa tại Trung Quốc: Sẽ yêu cầu Trung Quốc làm đúng cam kết (SGTT).

- Bạo động ở Trung Quốc vì người bán hàng rong thiệt mạng (SGTT).

20h20′:

- TÔI LÀ NGƯỜI LÀM CHỨNG (Nguyễn Xuân Diện) “Đã và sẽ có nhiều người được mời đến các cơ quan công an. Chắc giờ này, nhiều vị đang lo lắng về chuyện được mời, và càng lo lắng về chuyện mình có thể được xem như là người làm chứng”.

- Thư thứ 3 gửi chú Nguyễn Xuân Diện: VIỆT NAM ƠI! CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC (Nguyễn Xuân Diện) “Biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc là sự thể hiện cho bá quyền Bắc Kinh biết rằng chúng ta đang bất mãn với thái độ ngoại giao và các hành động xâm phạm quyền lợi công khai chính đáng của chúng ta mà bọn họ đang thể hiện”.

- BẠN ƠI, CHÚNG TA KHÔNG HỀ CÔ ĐƠN!  —  (Mẹ Nấm) “Một vài lời dọa dẫm, thậm chí được thể hiện bằng các “biện pháp hành chính” thì cũng chỉ là cách họ sợ hãi bạn, muốn có thái độ bề trên với bạn mà thôi. Lúc đó, chính bạn là người thắng cuộc”.

- Thế trận hải quân châu Á – Thái Bình Dương (TN).

- Ba giá trị quân sự của Biên Đông đối với Trung Quốc (NDBĐ/Đông Phương buổi sáng).

- Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận đang “tái chế” tàu sân bay (GDVN).  – Bà Nguyễn Phương Nga trả lời về việc Trung Quốc tân trang tàu sân bay (GDVN). Lại lối trả lời tránh né!

- Tàu cá bị chìm tại khu vực quần đảo Trường Sa (Bee).

- CXN – Vụ án TS Cù Huy Hà Vũ, “Not only must Justice be done; it must also be seen to be done” – “Không những công lý được thực thi, mà công lý phải được quần chúng nhìn thấy là đã được thực thi” (TTHN).  – Nguyễn Ngọc Già – Cù Huy Hà Vũ còn thiếu chỉ một nụ cười rạng rỡ (CHHV/DL).  – Nguyễn Tường Tâm – Sĩ Phu Bắc Hà và phiên xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ (CHHV).

- Canada yêu cầu trả tự do cho Linh mục Lý  —  (BBC). Bài trên AFP đã điểm sáng nay: Canada demands release of jailed Vietnam priest (AFP).

- Quân đội VN kinh doanh gỗ lậu từ Lào?  —  (BBC). Báo nước ngoài có nhiều bài về vấn đề này: Revealed: how the Vietnamese military fuels destruction of Laos’ forests (The Ecologist). – Quân đội Việt Nam hối lộ các quan chức Lào để buôn gỗ lậu: Lao Timber Trafficking Dispute: Vietnamese Military Bribed Lao Officials, Group Alleges‎ (Huffington Post). – Report: Vietnam makes millions off illicit log trade with Laos‎ (Monsters and Critics). – Vietnam army smuggling timber in Laos: activists‎ (MSN). “The Vietnamese army is playing a key role in smuggling wood from the jungles of Laos, a multi-million dollar activity that threatens millions of livelihoods, a new report said Thursday.” Tạm dịch: Quân đội Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc buôn lậu gỗ từ các khu rừng của Lào, một hoạt động nhiều triệu đô la, đe dọa hàng triệu người kiếm sống hàng ngày, một báo cáo mới cho biết. Vẫn như thường lệ, phe ta lên tiếng bác bỏ, qua lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giaoNguyễn Phương Nga: “Quân đội Việt Nam không có buôn lậu gỗ hoặc khai thác gỗ từ Lào. Tất cả việc khai thác gỗ bất hợp pháp và buôn lậu gỗ sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam“.  Nguyen Phuong Nga said, “There is no smuggling of timber or logging from Laos by the Vietnamese army. All illegal logging and smuggling of timber will be strictly dealt with according to Vietnamese law.”

- Đỗ Văn: Vài ý nghĩ về Tướng Nguyễn Cao Kỳ   —  (BBC).

KINH TẾ

- Các doanh nghiệp từ thua đến lỗ (NLĐ).

- Thị trường nông sản bất ổn vì thương lái Trung Quốc ? (Tầm nhìn). – CÔNG TY TRUNG QUỐC MUA CP VIỆT NAM – BÀI 2: Nguy cơ thị trường chăn nuôi bị thâu tóm (PLTP).

<= Fitch quan ngại về thanh khoản ngân hàng Việt Nam (VNE).

- Đầu tháng 8 sẽ có phương án vận chuyển bauxite (TTXVN). – Dự án bô-xít Lâm Đồng giảm lao động nước ngoài (VNE). – Đồng Nai chưa đồng ý cho vận chuyển bauxite qua địa bàn (PLTP).

- Ngân sách Mỹ : bất đồng vẫn còn dù nguy cơ vỡ nợ đã gần kề    —  (RFI).  – Giằng co đảng phái gây bế tắc tại Washington  —  (VOA).

- Khan hiếm USD cuối năm: Nỗi lo lớn dần (VEF).

- Hành chính hóa thu hồi đất: Đổ thêm dầu vào lửa? (VEF).

- Các nước đang phát triển sẽ ‘gánh’ kinh tế TG thay Mỹ và châu Âu? (VEF/Business Insider).

13h16′:

- Phó giám đốc sở giao thông vận tải Đồng Nai: Cầu đường nào chịu nổi xe chở bôxit (TT).  – Đường vận chuyển bauxite: Nước đến chân mới nhảy (LĐ). Không biêt TKV đã tính toán chi phí này từ ban đầu khi báo cáo dự án chưa?

- Huỳnh Thế Du: Nên thoát khỏi tư duy chạy gạo (TBKTSG).

- Phải làm rõ việc thương lái Trung Quốc tranh mua (TTXVN).

- Ồ ạt nhập khẩu thịt (DV).

- Tản mạn vài điều nhân xem chương trình TV của Nhật Bản (NB) về “tàu cao tốc Trung Quốc” (TQ)  —  (Boxitvn).

20h20′:

- Lạm phát Việt Nam cao nhất khu vực Đông Á (VNE).

- Bà Phạm Chi Lan “bắt mạch” những “ngón đòn hiểm ác” của thương lái TQ (GDVN).

- Bộ Công thương: Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DVT).

- Gửi tiết kiệm càng ngắn càng lãi (VNE).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Nhạc nhẹ trở lại giản dị (PLTP).

- Bùi Văn Nam Sơn: Bức tranh văn hoá thời cận đại (SGTT).=>

- Giải mã tệ hại của showbiz Việt: Sao chép tràn lan (NLĐ).

- Vai phụ – Hào quang từ bóng tối – Bài 1: Phận vai phụ (PLTP).

- QUY CHẾ XÉT GIẢI THƯỞNG NHƯ THẾ THÌ BOTAY.COM (Trần Nhương) “…tôi đề nghị Nhà nước bỏ loại giải thưởng này. Tác dụng vinh danh thì ít mà gây mâu thuẫn, chê bai thì nhiều. Nếu không bỏ thì xin đổi tên giải cứ gì phải giải Nhà nước, Hồ Chí Minh mới cao quý. Một số nước họ có giải Cành cọ vàng, giải Sư tử…mà giá trị cả thế giới công nhận,Tôi nói thế vì mang tên Bác đặt cho giải khi họ cãi nhau cứ mang tên Bác ra kiểu “mày ra cái quái gì mà Hồ Chí Minh…”.

- Lúng túng khi thăm Mỹ Sơn (TT).

- Bao giờ những kẻ “ăn cắp” sách tàn bạo phải ra tòa? (VNN).

13h16′:

- NSNDThanh Hoa: Danh hiệu không phải trang sức (VNN).  – Nhạc sĩ Đinh Quang Hợp: Được đề cử vẫn kiện! (ĐV).

- Truyện tranh lịch sử Việt thiếu ‘đất sống’? (ĐV).

20h20′:

- Nhạc sĩ Phú Quang: Bị loại rồi, kiện làm gì! (VNN) “…nhạc sĩ Phú Quang bảo ông không buồn nhưng thấy mình quả là hơi dại vì trót làm hồ sơ. Vị nhạc sĩ khẳng định đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng ông làm hồ sơ đề nghị xét giải thưởng”.

- Hà Tĩnh: Phát hiện hai ngôi mộ cổ khi làm thuỷ lợi (DT).

- Phan Hồng Giang: VÀI KỶ NIỆM NHỎ VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN (Trần Nhương).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Thi đại học: Bỏ hay duy trì? (NLĐ).

- Tung “chiêu” xét tuyển mập mờ (NLĐ).

- Khổ như… đăng ký học tín chỉ (LĐ).

<= Ngồi trên xe lăn, vẫn là thầy giỏi (CAND).

- “Trả lại tên cho anh” bằng phương pháp khoa học (VH).

- Nhà ngoại cảm: lí giải qua lăng kính xác suất (Nguyễn Văn Tuấn).

- Học sinh VN tụt dốc trong Olympic quốc tế (TP).

- Chương trình môn Sử nặng nề, xã hội thờ ơ (TT).  – Thầy Lịch Sử phân trần vì bài thi ĐH nhiều điểm 0 (GDVN).  – Nhà sử học Dương Trung Quốc: “Tôi trách chính tôi” (Bee) “Tôi không trách bạn trẻ. Tôi trách trước hết là vai trò của những người dạy sử, của những người viết sách sử, những người làm giáo dục và tôi trách chính tôi”.

- Nỗi niềm trường “tuyến dưới” (TT).

- Cho con học ngoại khóa (TN).

- Cô giáo trượt biên chế: Chủ tịch huyện đá bóng trách nhiệm? (TVN).

- Phụ huynh khiếu nại trường Quốc tế Singapore cưỡng ép HS nghỉ học (GDVN).

13h16′:

- Giáo sư Ngô Bảo Châu: Toán học VN tụt hạng là đáng lo ngại (TT).

- Học trò nghèo bươn chải mưu sinh (TT).

- Bẫy giảm học phí (SGTT).

20h20′:

- Tại sao toán học Việt Nam tụt hạng? (Bee).

- Tây Ninh: Mỗi môn chưa đạt 1 điểm vẫn đỗ lớp 10 (VNN).

- Tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của An Giang 2011 (Nguyễn Văn Tuấn).

- 4 hiệu trưởng ăn tiền của học sinh nghèo bị kỷ luật (NLĐ).

- Hiệu trưởng giữ con dấu, hồ sơ nhằm phong tỏa HĐQT (CAND).

- Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức ngày quốc tế Hổ (VNE).  – Nuôi hổ tốn gấp 250 lần so với săn bắt tự nhiên (Bee).

- Huawei – Khủng long công nghệ Trung Quốc  —  (BBC).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Tạm giữ hình sự phó trưởng phòng tư pháp “quậy” CSGT (NLĐ).

- Chạy trời không khỏi… trạm thu phí (NLĐ).

- Sâu róm tiếp tục tấn công nhà dân (TT).

- Vườn Quốc gia Cát Tiên giảm 2.500 ha (NLĐ).

- Quá tải bệnh viện, nặng gánh giá thuốc (TN). – Quyết giữ chân bác sĩ ở các bệnh viện công (PLTP).

13h16′:

- Lao động VN bị “cướp” việc ngay tại “sân nhà”? (NĐT).

- Trà Vinh “trảm” hoa sữa hàng loạt (NLĐ).

- TP.HCM: Nóng ran tình hình bệnh tay chân miệng (VNN).

- Quảng Bình: giải cứu kiểm lâm viên bị bắt cóc (TT).

- Lật xe, người dân đổ xô “cướp” trái cây (NLĐ).

- Đắc Nông giao rừng cho tư nhân: Hiệu quả hay hậu quả? (LĐ).

20h20′:

- Phải báo cáo tình hình lao động nước ngoài theo định kỳ (VnEconomy).

- Nhiều bất ổn ở công trình thủy lợi hàng trăm tỷ (TP).  – Bệnh viện trăm tỷ nằm chờ vì chưa có giấy phép.

QUỐC TẾ

- Anh công nhận phe đối lập Libya   —  (VOA)

- Ông Ôn Gia Bảo hứa điều tra tai nạn xe lửa   —  (BBC).  – Báo Trung Quốc chỉ trích giới chức vì vụ đâm tàu (VNE).

- Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo các dân biểu Nhật không nên đến gần quần đảo tranh chấp  —  (RFI).

- Bắc Triều Tiên hy vọng cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ  —  (RFI).

- Ngoại trưởng Pakistan – Ấn Độ nối lại đàm phán sau một năm gián đoạn  —  (RFI). =>

- Đền Preah Vihear : Cam Bốt và Thái Lan vẫn án binh bất động  —  (RFI).

- Dân Na Uy bàng hoàng trước những tin tức mới về hai vụ thảm sát  —  (RFI).

- Thái Lan–Campuchia chuẩn bị mở cửa thăm đền Preah Vihear (VOV).

13h16′:

- Libya lên án quyết định của Anh  —  (BBC).

- Ai sẽ trở thành tổng thống Nga tiếp theo? Hãy hy vọng đi (Kichbu/inosmi.ru).

20h20′:

- “Lỗi thiết kế” gây lật tàu ở Trung Quốc?  —  (BBC).  – Tai nạn tàu tốc hành Trung Quốc là do hệ thống tín hiệu  —  (RFI).

- Nhà lãnh đạo Gaddafi tuyên bố sẵn sàng “hi sinh” để đánh bại quân nổi dậy (DVT/AFP).

- Đói ở vùng Sừng châu Phi (TQ).

- “Kẻ gây ra thảm sát Na Uy không thể là tâm thần” (TTXVN).

- Nga “khoe” sức mạnh quân sự trước Mỹ – NATO (NLĐ).

- Thái Lan phản ứng Đức vụ giữ máy bay hoàng gia (TN).

- Philippines sẽ điều tra vụ cựu tổng thống gian lận (TTXVN).

* VTV1: + Chờ hoài từ 25/7 mà không thấy tiếp tục đưa chương trình Thời sự lên mạng, hỏi hoài mà Sao chưa thấy hồi âm? đành hát bài Giờ này anh ở đâu?

* RFA: + Sáng 27-07-2011; + Tối 27-07-2011.

* RFI: 27-07-2011.

110 phản hồi to “Tin thứ Năm, 28-7-2011”

  1. hoavan2011 đã nói

    Anh BS ơi,
    Bài của Luật sư Ted Laguatan có câu kết cũng hay chứ:
    What a big difference to have a trustworthy President who provides moral leadership and looks after the interests of the nation instead of one ready to sell out the country’s patrimony for personal gain.
    tạm dịch: Ôi, khác biệt biết bao khi ta có một Tổng thống là lãnh đạo tinh thần và biết chăm sóc quyền lợi của quốc gia thay vì một người chỉ biết bán tài sản của đất nước mình để làm lợi riêng.
    Theo logic của bài viết thì ông luật sư nói tới Tổng thống của Philipin đã quyết liệt bảo vệ đất nước, nhưng lại không nói ai là người ông ám chỉ ở vế sau… Nhưng chắc anh cũng biết rồi?

    Editor: Sẽ có toàn bản dịch bài đó. Cám ơn bác.

  2. nicecowboy đã nói

    AN TOÀN GIAO THÔNG CHUNG hay LỢI ÍCH RIÊNG ?

    Mâu thuẫn hiện nay trong việc vận chuyển Bauxite qua tỉnh Đồng nai giữa chính quyền địa phương và Tập đoàn TKV, đã chứng minh lời cảnh báo của trí thức trước đây không phải là thừa, nay đã lộ ra những sai sót nghiêm trọng của Tập đoàn này trong việc lập dự án Bauxite, bảo vệ dự án bằng mọi giá !

    - Nói gì thì nói, rõ ràng là những người lập kế hoạch dự án đã không trù tính đến phương án vận chuyển tối ưu nhất, rồi bây giờ tranh cãi. Đợi nước đến chân mới nhảy, để đặt địa phương vào chuyện đã rồi, không đồng ý cũng không được vì địa phương sẽ bị qui cho trách nhiệm lớn là làm chậm trễ, cản trở, gây ảnh hưởng đến dự án lớn của nhà nước.

    Nhưng tạm chấp nhận như thế thì sẽ được bao lâu ? cầu đường nào chịu nôi, sẽ hư hỏng, đó là chưa kể ảnh hưởng đến mật độ giao thông trên đường (mỗi 10 phút có 1 xe siêu tải 40 tấn chở Bauxit trên đường !). Vậy thì nay lại phát hiện ra một lý do , ngoài các lý do đã nêu trước đây, để phản biện cái dự án này : nó tác động rất xấu đến an toàn giao thông trong xã hội.

    - Nhưng nếu xây dựng tuyến đường sắt mới để vận chuyển ? OK, nhưng với chi phí xây dựng 3 tỷ đô la thì rõ ràng là dự án sẽ bị lỗ, không hiệu quả về mặt kinh tế ! (chưa kể những hậu quả môi trường, an ninh, quốc phòng, thảm họa rủi ro….)

    Vậy thì TKV hiện nay đang ở cái thế phải chọn một trong hai điều xấu : ảnh hưởng đến an toàn giao thông xã hội ? hay chọn cách bị lỗ cho mình ?

    Hỏi thì hỏi thế thôi chứ ai cũng biết TKV sẽ chọn cách nào. Ngay từ đầu khi lập và bảo vệ dự án, họ đã né tránh không đặt ra vấn đề vận chuyển, chi phí vận chuyển…, xem như đó là cái available (tạm dịch là của có sẳn, xài chùa đường quốc lộ), nhờ thế mới nói là dự án có lời. Chứ nếu lập phương án chi tiết, lòi ra phải tốn thêm 3 tỷ đô la đường sắt thì làm sao mà dự án gọi là “có hiệu quả kinh tế”, sao được phê duyệt ? không có phê duyệt thì làm sao có lại quả, có hoa hồng, có … Ngày xưa thì bán than là nghèo, còn bây giờ thì khoáng sản là vàng ! vàng đen cũng là vàng.

    • dân đã nói

      E m nghĩ họ đang bảo vệ dự án siêu tiến sỹ tham ô ! khựa cấp bằng! đừng chống chế là ngu, là hớ hênh ,là tự kiểm điểm nhé ……

    • khách đã nói

      Ai đã bật đèn xanh cho TKV làm việc này?
      Tất cả đều yên vị hoặc lên chức cả. Những gì các trí thức phản biện họ đều biết đúng là sẽ sẩy ra như vậy, nhưng họ bất chấp vẫn quyết làm cho được.
      Tại sao họ biết là sẽ như thế mà vẫn quyết làm? Ông Nguyễn Tấn Dũng đã để cho Hoa Kỳ đầu tư 230 triêu USD vào boxit Tây Nguyên để đảm bảo Tân Rai và Nhân Cơ do VN tự đầu tư ( Không liên doanh với TQ như nghị quyết của BCT).
      Biết thua nhưng vẫn làm mà còn triển khai cả hai nơi . Muốn hiểu được phải hỏi BCT cũ. Còn bây giờ sử lý thế nào phải hỏi BCT mới. Hết nhiệm kỳ rồi hạc cánh an toàn, việc thế nào các chú mới lo.Tư duy nhiệm kỳ mà. Chỉ khổ dân thôi. May mà TQ mới bị sự cố đường sắt cao tốc không có khi QH kỳ này lại biểu quyết làm vài tuyến thì hết vốn. Dân nai lưng ra đỡ một Vinasin đã oằn cổ rôi nhưng lệch, bây giờ thêm một boxit nữa gánh cho cân.Tội nghiệp dân ta biết đến bao giờ mới được bằng người.

  3. nguyen hung đã nói

    Quân đội Vn tự biến mình thành những nhà buôn trong mắt dư luận thế giới qua vụ việc “Quân đội VN kinh doanh gỗ lậu từ Lào?”(BBC),biến hình ảnh anh bội đội cụ hồ thành những nhà lái buôn,đáng buồn ,vô cùng thất vọng

    • ngudan68 đã nói

      Giờ tôi mới hiểu tại sao QĐ có mục chống diễn biến hoà bình thay vì chống ngoại xâm rôi

    • khách đã nói

      Quân đôi làm kinh tế trên mọi mặt trận, không có linh vực nào không có. Công ty khai thác xuất nhập khẩu THAN ĐÁ ” Đông Bắc” chẳng han. Đã cho quân đội làm kinh tế, theo luật kinh doanh pháp nhân chỉ cần đăng ký mở rộng ngành nghề là thứ gì cũng được quyền làm kinh tế cả. Phòng thuế, Công an hầu như không được đung đến họ vì việc kinh doanh của họ còn dính đến bị mật an ninh quốc phòng. Họ có cả hệ thống kiểm toán riêng, kiểm soát quân sụ riêng, ngân hàng quân đội riêng, hãng thông tin liên lạc riêng vừa phục vụ kinh tế vừa được đầu tư đặc biệt phục vụ an ninh quốc phòng vừa đẩm bảo liên lạc thông xuốt phục vụ LĐ Đảng và NN . Nói tóm lại cả một hệ thống đặc quyền đặc lợi nếu hở ra ở đâu thì biết đó thôi. ” Quân lệnh như sơn” chẳng biết thế nào mà lần, chỉ khi nào các phe cánh đánh nhau thì người dân mới biết chút ít.Đấy là chưa kể các đơn vị tình báo núp danh các đơn vị kinh doanh nữa. Các đơn vị này hoạt động đơn lẻ độc tuyến như những ông ” Trời con”, nghĩa là muốn làm gì thì làm kiểm sát quân sụ cũng phải né nên vậy thôi. Chẳng có gì lạ cả, trước đã thế , bây giờ vẫn thế và sau này vẫn tiêp tục như thế. Đến văn minh như nước Mỹ hiện nay mất hàng tỷ USD tiền mặt tại Irac mà cũng chẳng tìm ra được. Buồn làm gì.Rứa đó , rứa đó…..

    • Khách đã nói

      Quân đội lo buôn bán kiếm tiền thì còn đầu óc đâu mà nghĩ tới các chiến lược, chiến thuật quân sự nữa. Thế quân Tàu nó kéo sang bất ngờ thì đánh đấm gì? khi đó lại hô hào chiến tranh “nhân dân”, làm bia cho tụi nó bắn.

  4. nicecowboy đã nói

    ĐỀ XUẤT VỀ “HÀNH CHÍNH HÓA THU HỒI ĐẤT” LÀ BƯỚC LÙI TRỜ LẠI THỜI KỲ CƯỞNG BỨC THU HỒI ĐẤT ?

    Đọc cái tin tức mình trong báo Vef mà anh 3S đã điểm trong mục Kinh tế sáng nay, mà kinh sợ cho thế lực của các đại gia, các tập đoàn đầu tư bất động sản. Nay họ đã tiếp cận, tác động (?) được đến cơ quan cao nhất về quản lý đất đai của Nhà nước, để đề xuất ra đời các qui định “mới” liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Và đề xuất này của Tông cục đất đai đã được tờ báo VNeconomy nêu ra trong bài báo “Tiếp cận đất đai : Nhà đầu tư sẽ dễ thở hơn ?”. May mà còn có tờ báo Vef hôm nay gióng lên tiếng nói về phía người dân.

    Mafia kinh tế + chính trị hám tiền + sự hỗ trợ bởi công cụ truyền thông của nhóm lợi ích đó … đang tính toán tác động đến chính sách lớn, quá lớn của nhà nước.

    Họ tính gì ? Ngắn gọn là : bãi bỏ việc nhà đầu tư (các dự án phát triển kinh tế) phải thỏa thuận mua, bồi thường đất theo giá thị trường với người dân, mà thay vào đó là nhà nước sẽ thu hồi đất của dân (trả theo khung giá “nhà nước” qui định, có khi chưa đến 10% giá thị trường) đối với mọi dự án bất kể lớn nhỏ.

    (Hiện nay, chỉ có những dự án lớn tầm quốc gia, mà nhà nước là chủ đầu tư thì mới bị nhà nước ra quyết định thu hồi và trả theo giá qui định thôi)

    Cái đề xuất “mới” này thật ra chỉ là ý định đi trở lùi lại thời kỳ trưng thu, thu hồi đất tùy tiện của dân. Thời kỳ mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể lập ra một dự án có sử dụng đất, dựa vào đó để mà mua, cướp đất của dân với giá rẻ mạt, chỉ cần một chút hoa hồng cho cấp thẩm quyền phê duyệt dự án.

    Chỉ mới cải cách được vài năm theo qui định phải có gía thỏa thuận với dân, thì bọn chúng đã thấy thiệt thòi và muốn quay lại thời bá đạo cũ. Lần này, chúng cũng ngụy biện đưa ra vài lý do cho đề xuất này : đó là để công bình cho những nhà đầu tư nhỏ (phải trả giá thỏa thuận theo thị trường) và nhà đầu tư lớn, của nhà nước (trả theo giá qui định rẻ mạt). Nếu muốn công bằng, sao Tổng Cục đất đai không đề xuất theo hướng bất kể dự án lớn nhỏ nào, của tư nhân hay của nhà nước, kinh tế hay xã hội, quốc phòng… đều phải trả theo giá thỏa thuận với dân ?

    Hiện nay,thậm chí ngay cả việc bồi thường theo giá thỏa thuận đối với dự án kinh tế cũng đã có biết bao nhiêu vụ khiếu kiện, cá nhân lẫn tập thể, hậu quả vô cùng lớn về mặt an sinh xã hội, thậm chí dẫn đến những cái chết oan ức. Đó là chưa kể việc thu hồi đất cho dự án lớn của nhà nước theo giá cưởng chế rẻ mạt . Vậy mà Tổng cục đất đai lại đề xuất thêm một việc khác gì đổ thêm dầu vào lửa ? Họ nghĩ sao mà dam đề xuất chuyện nghịch tìng nghịch lý đến thế ?

    Đề xuất như vậy, họ có nghĩ đến đại đa số người dân không ? hay chỉ thấy khó khăn cho các đại gia, tập đoàn bất động sản ?

    Nghịch lý, vì đề xuât này không phù hợp với luật đất đai hiện hành, là một bước lùi trong cải cách hành chính (hành chính hóa quan hệ mua bán đất), bước lùi trong nổ lực lực công nhận quyền tư hửu đất đai của người dân (một điều cần thiết để nền kinh tế được vận hành trôi chảy và đúng đắn : đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất trong nền kinh tế, lại không được định giá đúng, phân phối đúng…)

    Nghich tình, vì đây là việc làm vừa trái đạo lý, mất lòng dân, vô cùng bất công, và không phù hợp với thực tế. Chắc chắn nếu đề xuất này được thông qua, nó sẽ càng gây thêm sự xáo trộn, mất ổn định trong xã hội.

    Nói lẩy kiểu hết thuốc chữa, phá mịa nó đi rồi xây mới thì nói như thế này : Cao bồi vườn hoàn toàn ủng hộ đề xuất vô cùng sáng suốt cùa Tổng cục đất đai, vì công bằng xã hội cho các đại gia nhà đất !

  5. Lê Dân đã nói

    Xứ Nghệ sinh ra rất nhiều người tài giỏi, yêu nước và anh hùng, nhưng mấy ông đòi bỏ thơ Cụ Hồ thì vừa ngu vừa đểu quá, không biết có phải dân Xứ Nghệ không?

    Bây giờ đến Cụ Hồ họ cũng chẳng coi ra gì thì dân mình biết tính sao đây?

  6. Khách đã nói

    Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, nhất định không dùng hàng xứ lạ dù nó có rẻ đến mấy. Hàng VN muôn năm.
    Người Việt Nam yêu nước Việt Nam, dứt khoát không yêu xứ lạ dù nó có ”4 tốt, 16 vàng”. Nước VN muôn năm.

  7. nhavan đã nói

    Chị Nga trả lời như dưới đây là ổn đấy chứ. Mời xem

    Bà Nguyễn Phương Nga trả lời về việc Trung Quốc tân trang tàu sân bay
    Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 17:45

    (GDVN) – Trong cuộc họp báo thường kỳ của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức chiều ngày 28/7, trả lời câu hỏi của phóng viên AFP thường trú tại Hà Nội về “phản ứng của Việt Nam trước sự kiện gần đây Hải quân Trung Quốc có tân trang lại một tàu sân bay cũ của Nga sử dụng vào mục đích huấn luyện”, bà Nguyễn Phương Nga cho biết:

    “Việt Nam mong rằng là một nước lớn, Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới”.

    Trả lời câu hỏi về việc: “Việt Nam có phản ứng gì trước sự kiện Tân Hoa Xã đăng tải thông tin cho biết: trong buổi tiếp xúc giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì bên lề Hội nghị AMM 44 ở Bali, Indonesia, ông Dương Khiết Trì đã một lần nữa khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng Trung Quốc chỉ giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán song phương và đây là biện pháp duy nhất; đồng thời yêu cầu Việt Nam vì sự ổn định của khu vực và lấy bang giao hai nước làm trọng”.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Thông tin về các hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã được báo chí Việt Nam đăng tải. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh điểm này:

    Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và Luật pháp quốc tế nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) thông qua qua đàm phán song phương và đa phương nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và lợi ích chính đáng của các bên liên quan”.

    • người yêu nứơc đã nói

      VN đòi song phương ở HS mà HS thì TQ chiếm hết rồi dễ gì nó chịu song phương cho mà đàm phán, còn TS thì VN đòi đa phương nhưng nó ko chịu, thì sao đây?

  8. [...]
    http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/07/28/chung-ta-c%e1%ba%a7n-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-bi%e1%bb%83u-tinh/#more-7871

  9. Khách đã nói

    Sau vụ Bà Năm Sương -cựu GĐ Nông trường Sông Hậu- nay lại đến vụ ”tai tiếng” của Tướng Nguyễn Việt Thành, nhiều người hẵn tự hỏi, tại sao VN lại có những cảnh biến hóa vô cùng bí hiểm, mới anh hùng đó thoắt cái đã thành tội phạm. Hoặc đang phạm một tội nghiêm trọng bỗng chốc trở thành người lương thiện bị hại -như trường hợp Nguyễn Việt Tiến, cựu Th Tr Bộ GTVT- mặc dù ai cũng thấy rằng ông ta đã phạm tội, trừ quan tòa và những ai đã ”dấy máu chia phần” cùng ông ta.
    Thật ra, đã làm việc trong bất cứ chế độc độc tài nào -kể cả các nước theo CNCS- thân ai mà không ”dính bụi”. Vì vậy, việc quản lý thuộc cấp của giới lãnh đạo độc tài đều tuân thủ theo một nguyên tắc : nếu cần sẵn sàng ngó lơ những sai phạm của cấp dưới, thậm chí có trường hợp cấp trên còn khuyến khích và nếu cấp dưới chưa phạm sai lầm thì cần gài bẩy cho tay nó nhúng chàm, hay nói khác đi là dung dưỡng những việc làm sai trái của thuộc cấp. Để làm gì? Xin thưa, đó là thực hiện theo phương châm ”mày có thể làm được việc nhưng mày không được phép sạch sẽ (hơn tao)”. Đây chính là cái ”tẩy” mà phù thủy cần phải nắm để có thể sai khiến âm binh cũng như để loại trừ một âm binh nào đó đã không còn có ích hoặc không nghe lời phủ dụ của phù thủy, và cũng là cái cớ để cấp dưới có bộ mặt gỉa ngu trước thủ trưởng. Bá đạo chính là đây. Nhưng đôi khi, phù thủy non tay ấn cũng bị âm binh vật chết tươi. Âu cũng là ”gieo gió thì gặt bão”. Vậy thôi.
    Còn luật pháp để làm gì? Xin thưa, với bộ luật mà những điều luật trong đó, mỗi quan tòa có thể có mỗi cách lý giải khác nhau – nói văn chương gọi là vận dụng- thì đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra điều bí hiểm ”ông biến ra thằng, thằng trở thành ông”.

  10. khách đã nói

    Mẹ Nấm

    ” Oái ăm thay…Khái niệm yêu nước thì bị chà đạp và bị đổi thành “phản động” và hành vi bán nước phản động đang “nắm ngôi”

  11. Việt Hồng Hà đã nói

    Đọc bài của GS. Tương Lai, chắc là cũng như các bạn, lòng tôi nặng trĩu, trái tim tôi bốc lửa. ABS ơi, có cách nào gửi bài viết này cho các vị đại biểu Quốc hội, những người luôn được và tự coi là đại diện ý chí của nhân dân ta không nhỉ?

  12. nhuanchi đã nói

    “Em phải biết một đời trai du tử
    Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời…”
    Trầm Kha – Nguyễn Văn Đồng (Liệt sĩ Đại úy Hải quân Việt Nam Cộng hòa trên Khu trục hạm HQ5 Trần Bình Trọng,hi sinh trong trận Hoàng Sa ngày 19/1/1974)

    • nhavan đã nói

      Hai câu thơ này, tôi đã “cảm” từ lâu, hôm nay mới biết tác giả.
      Dùng từ “hi sinh” chưa thật chuẩn đâu. Các anh đã “đền nợ nước”.
      Xin được cúi đầu trước vong hồn các anh.

  13. [...] Đọc tiếp » [...]

  14. Khách đã nói

    “- Phó giám đốc sở giao thông vận tải Đồng Nai: Cầu đường nào chịu nổi xe chở bôxit (TT). – Đường vận chuyển bauxite: Nước đến chân mới nhảy (LĐ). Không biêt TKV đã tính toán chi phí này từ ban đầu khi báo cáo dự án chưa?”

    Cần chi phải tính, cứ mần 50/50 ! đã có ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO !
    Móc, móc hết…
    Bán , bán hết…
    Xài, xài hết…
    Con cháu chúng ta thông minh sẽ biết cách để… sống !

    • hoanglong@yahoo.com đã nói

      Tính toán gì cho mệt hả bác. Cứ làm đại, rồi sẽ có đường đi.
      Chuyện ni, đảng đã quyết rồi, sợ chi nữa mà tính toán?

  15. Bài thơ yêu nước của Nguyễn Ái Quốc ‘Lịch sử nước ta’ ra đời trong bối cảnh: đầu năm 1941,ông từ nước ngoài về lại Việt Nam ở Cao Bằng, lập căn cứ, tiến hành xây dựng tổ chức và lực lượng, chuẩn bị cho cách mạng giành chính quyền từ tay thực dân xâm lược. Một trong những việc cấp bách phải làm lúc này là tuyên truyền vận động nhân dân, và trong việc tuyên truyền thì ông không quên nhắc lại lịch sử nước nhà với truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông đất nước. Bài học cốt lõi ông Nguyễn rút ra cho đồng bào mình từ trong lịch sử đến hiện tại, đó là: đoàn kết nhân dân là sức mạnh vô địch (PXN).

    Mở đầu bài thơ bằng hai câu thiết tha khẩn cầu “Dân ta phải biết sử ta / Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, ông Nguyễn đã khái quát vắn tắt sự nghiệp chống giặc phương Bắc và giặc phương Tây để cứu nước và giữ nước của các anh hùng dân tộc trải suốt hành trình lịch sử từ thời lập quốc đến đầu thế kỷ XX (PXN). Đoạn thơ ca ngợi Nguyễn Huệ trong bài thơ của Nguyễn Ái Quốc được lựa chọn khắc vào bia đá đặt tại đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết (Tp Vinh) như sau:

    Nguyễn Huệ là kẻ phi thường
    Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu
    Ông đà chí cả mưu cao
    Dân ta lại biết cùng nhau một lòng
    Cho nên Tàu dẫu làm hung
    Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà

    Tuy nhiên gần đây một số người có trách nhiệm tại đây cho rằng chữ ‘kẻ’ dùng với Nguyễn Huệ là không trang trọng và bất kính vì vậy đã cho thay đoạn thơ này bằng bài văn khác. Đây là một việc làm sai trái không chỉ về quản lý mà còn là sự thiếu hiểu biết cả về lịch sử, văn hóa, nguồn gốc tiếng Việt và chưa kể còn có những ẩn ý đằng sau việc làm này. Xin không bàn lan man mà chỉ muốn nói rõ rằng, chữ kẻ dùng ở đây là hoàn toàn hợp lẽ và không có gì bất kính cả.

    Như trên đã nói, hoàn cảnh ra đời bài thơ lúc dân ta còn trong vòng nô lệ đói nghèo lạc hậu, thiếu hiểu biết. Bài thơ được viết theo lối dân dã, mộc mạc, đi thẳng vào lòng người như một chất xúc tác hữu hiệu đánh thức lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc từ lâu đã chết mòn trong đại bộ phận dân chúng. Với thể thơ lục bát, dễ nghe, dễ thuộc, dễ truyền khẩu nhằm để lan tỏa sâu rộng đến nhiều nơi giúp nhiều người hiểu về lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, tình đồng bào đoàn kết một lòng. Sử dụng ngôn từ thuần chất mộc mạc, khái quát hóa cao mà không mang tính kinh viện Nguyễn Ái Quốc đã chuyển tải được hồn cốt lịch sử nước nhà hòa vào dòng chảy đời sống hiện thực dân gian một cách nhẹ nhàng và thành công. Ông bình thường hóa cách gọi các bậc đế vương, anh hùng, lãnh tụ để gần với dân hơn “Ông Trần Hưng Đạo cầm đầu/Dùng mưu du kích đánh Tàu tan hoang”, hay cách ông gọi chung các thế lực ngoại xâm phương Bắc là “Tàu” mà không dùng tên triều đình các đời như Hán, Đường, Tống, Minh để dân ta dễ hiểu dễ nhớ. Ông viết theo nguyên tắc tối thượng của các sử gia là khách quan không thiên kiến, nêu rõ khái quát công và tội của từng nhân vật lịch sử, không đề cao thổi phồng quá mức cũng như không hạ thấp vùi dập ai. Với mục đích xuyên suốt bài thơ như vậy không thể võ đoán mà cho rằng Nguyễn Ái Quốc dùng từ ngữ thiếu tôn trọng và bất kính với anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ được.

    Trở lại với chữ “kẻ”, trong bài thơ đã hai lần ông dùng từ này để ca ngợi hai vị vua tài đức là Lý Công Uẩn và Nguyễn Huệ:
    Công Uẩn là kẻ phi thường,
    Dựng lên nhà Lý cầm quyền nước ta.

    Nguyễn Huệ là kẻ phi thường
    Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu
    Chữ “kẻ” trong từ điển Tiếng Việt được hiểu là: từ chỉ một người nhưng chưa rõ là ai chứ không phải là chỉ dùng để chỉ người xấu. Trong ngôn ngữ dân gian VN chữ “kẻ’ được dùng rất nhiều như: kẻ sĩ (chỉ người có học), kẻ chợ (chỉ người ở đô thành), kẻ cả (chỉ người có vai vế lớn – như: bác là kẻ cả trong làng), kẻ thù (chỉ người có thù oán với mình), kẻ cắp v.v…Ví dụ khi nói: Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của nhân dân ta, thì ta hiểu là: toàn bộ bọn xâm lược Tàu là người có thù oán với mình chứ không chỉ riêng một ai, hay: tham nhũng là kẻ thù trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” thì ta hiểu tham nhũng được nhân cách hóa thành chỉ chung những người tham nhũng. Bên cạnh đó trong văn học nghệ thuật truyền thống chữ “kẻ” được dùng một cách rất hay để thay chữ “người”; Trong tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du rất tài tình trong câu “Người lên ngựa, kẻ chia bào, Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san”, ở đây chữ “kẻ” nhằm để chỉ người nhưng chủ đích để tương phản hình ảnh giữa một người đi và người ở lại cũng như làm câu văn hay thêm bội phần chứ không phải nhằm hạ thấp người ở lại. Tác phẩm Cạm bẫy người của Vũ trọng Phụng chương thứ 14 có tựa là Kẻ ở người về nhằm để nhấn mạnh sự tương phản đó. Dân ca quan họ Bắc Ninh thường xuyên dùng câu “Kẻ ở người về”.
    Như vậy có thể hiểu được rằng chữ kẻ thường dùng để nhân cách hóa một cách chung nhất một hiện tượng và sự vật thay cho chữ “người” chứ không phải chỉ duy nhất vào cái xấu người xấu.
    Trong một xã hội trọng danh phận, chức tước việc dùng chữ “kẻ” đối với một ai đó có địa vị quả là không hợp vì vậy lâu dần chữ kẻ chỉ được dùng cho những người thấp kém không rõ ràng về danh phận hoặc chỉ chung chung một lớp người nào đó không cụ thể vào ai. Lâu dần chúng ta quen nghe những từ “kẻ” dành cho người xấu, thấp kém, hèn mọn mà quên đi ý nghĩa gốc của nó. Đối với bậc tài đức lỗi lạc như Nguyễn Huệ dùng những ngôn từ đẹp đẽ nhất để ca ngợi vẫn là không đủ nhưng biết cách dùng đúng Tiếng Việt bằng chữ “kẻ phi thường” như Nguyễn Ái Quốc quả là tài. Với lối viết khách quan không thiên kiến, lịch sử đã chứng mình Nguyễn Huệ là vị anh hùng lỗi lạc không thể là một người bình thường và vì vậy khi nói ông là một ai đó phi thường cũng đâu có gì sai.
    Nói tóm lại việc làm xóa bỏ những dòng thơ của lãnh tụ Ng Ái Quốc viết đã là sai trái thiếu cẩn trọng, nhưng khi lấy lý do rằng ông dùng từ không tôn kinh đối với Nguyễn Huệ thì không còn thể hiện sự thiếu hiểu biết của những người có trách nhiệm làm văn hóa tại đây – tôi chưa dám bàn đến những mục đích khác ẩn sau hành động này.

    • khách đã nói

      Nhắc lại :
      Thứ nhất sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì …
      Kẻ anh hùng, kẻ phi thương là chỉ những người anh hùng, những người có năng lực phi thường ( Quá giỏi giang ) là quá chuẩn còn phải chỉnh đ.. gì nữa. Chảng qua các ông sứ nghệ mới nổi muốn …gì thôi. Người sứ Nghệ được mệnh danh là ” Sứ ông đồ” mà lại phát biểu thế à. Trước thì muốn thay quốc ca nay thì muốn thay thơ cùng một duộc dậ đổ bìm leo.Hết chịu nổi….
      Ghi chú: Com trưỡ có lỗi chính tả, lần này bổ xung ý. Các bác xóa dùm cái trước. Cảm ơn nhiều.

    • Gậy Tầm Vông đã nói

      Riêng tôi xin được cám ơn bác
      Lý do : Đây là một bài văn phân tích từ “kẻ”, về lòng yêu nước của bác đã được lồng vào trong giảng văn và đó cũng là một trong những yêu cầu nội dung giảng dạy. Trong tình hình hiện nay Bộ giáo dục và đào tạo nên đưa bài này vào chương trình giảng dạy cho trẻ về lòng yêu nước.

      • gocsayblog đã nói

        Trong các văn bia thế kỷ 16 ở nước ta rất phổ biến chữ THẰNG.
        Ví dụ: ruộng của Thằng Tèo ở cạnh ruộng của thằng Ban… Thằng Đông đã cúng cho chùa làng 3 sào ruộng tốt…
        Nghĩa là chữ THẰNG bấy giờ có nghĩa là ÔNG chứ không hàm nghĩa xấu như bây giờ:thằng Bành trướng.

        Chuyện dùng văn vẻ của nhà bác “Khiêu Vũ” (dịch từ Hán Việt này ra nghĩa TA là Múa may) để LẤP thơ của Hồ Chí Minh (nhà cháu cố tình không viết là Hồ CHỦ TỊCH) là điều không thể chấp nhận được.

        Hãy gọi đích danh đó là sự hèn hạ đến cùng khốn !

    • D.Nhật Lệ đã nói

      Những đầy tớ dân ở Nghệ An cố
      tạo…chứng cớ giả bằng một chi
      tiết rất nhỏ nhặt hòng trốn tránh
      trách nhiệm rất lớn của họ.Đó là
      cố ý xóa bỏ danh tính của kẻ thù
      truyền kiếp từng nhiều lần xâm
      chiếm nước ta.
      Việc này có khác gì mưu toan lấy
      tay che mặt trời hay lấy thúng úp
      voi !

    • Nguoi HN Xa Que đã nói

      THƠ NÀY KHÔNG PHẢI CỦA ÔNG HỒ.
      Ông tôi sống trong thời kỳ này cho biết: Thời đó người ta hay dùng chữ “bọn”, để chỉ nhóm người, như “bọn các ông này”,”bọn các ông kia”, “bọn các ông Trần Trọng Kim” vv… Vào các thời điểm năm 30-40, chữ Quốc ngữ chưa hoàn chỉnh, nghe rất la. Mặc dù có rất nhiều báo thời bấy giờ: Tờ Nam Phong của Phạm Quỳnh, Đông Dương Tap chí của Nguyễn Văn Vĩnh, Trung Bắc Tân Văn, văn phong trên các báo này là kiểu chũ Quốc ngữ chưa được hoàn thiên. Chỉ khi nhóm Tự Lực Văn Đoàn (Nhất Linh Nguyển Tường Tam, Khái Hưng), và cac tiểu thuyết hiện thưc, phóng sự (Vũ Trọng Phụng, Tam Lang Vũ Đình Chí) ra đời thì tiếng Quốc Ngữ mới được hoàn thiên. Ông tôi có nói: “Các bài thơ, bài vè kiểu “Quốc sũ diễn ca” nhu tre^n là do những người giỏi chữ Quốc Ngữ trong dân gian làm, rồi họ dề tên ông Hồ vào, không phải của ông Hô `. Năm 45, Việt minh thu thập các bài thơ này lại, và để tên ông Hô `. Ngay cả dến năm 45, không ai biêt Viêt Minh là ai, Hố chí minh là ai. Chỉ sau 45, mói biết, ai có học hành đàng hoàng ỏ Hà nội dều biết ông Hồ là công sản, nhưng vần họp tác vì ông HỒ cũng dánh đuổi thực dận Nhưng sau khi đánh thực dân xong, thề nào thì ai cũng đã rõ. Nhóm VN Quốc dân đảng đã cảnh giác vì cac chức vụ quan trọng như [...]. Nếu ông Hồ thuộc sử nước nhà như thế, ông không thể đem học thuyết Mác-Lênin vào Việt Nam, không thể đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Nhiều tài liệu ông Hồ viết bên Trung Hoa, viết sai chính tả, và rất khó đoc. Ông tôi mói mất cách đây dưới 10 năm. Lịch sử không thể bị bóp méo

  16. Nguyen Diem Loan đã nói

    Nhờ anh Ba cho đặc link bài này: “Vụ Cù Huy Hà Vũ: ai đang thắng thế?”. Một bài viết trước phiên sơ thẩm LS Vũ, nhưng tính thời sự vẫn nóng hổi, nhất là sắp đến phiên xử phúc thẩm (ngày 2/8). http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/01/06/v%E1%BB%A5-cu-huy-ha-vu-ai-dang-th%E1%BA%AFng-th%E1%BA%BF/

  17. Khách đã nói

    Việc các bậc nhân sĩ trí thức ở hai đầu đất nước đã có những buổi tưởng niệm đối với những người con đất Việt đã vị quốc vong thân, tuy mỗi nơi có cách thể hiện khác nhau nhưng cũng đã cho đồng bào hai miền một niểm cảm xúc vô biên và có lẽ chưa bao giờ đồng bào ở hai miền đất nước lại có cảm giác gần gủi nhau như lúc này. Xin cám ơn những bậc nhân sĩ trí thức VN hai miền đã nói lên những gì mà đồng bào cả nước đã trông chờ từ 36 năm qua. Và đây cũng chính là tiền đề cho việc đi đến hòa giải và hòa hợp dân tộc giữa người dân hai miền.

  18. Nguyen Thi Hang đã nói

    Dân cứ biểu tình phản đối TQ, VNexpress cứ quảng bá quân đội TQ thật hào hùng, ngang trái nhỉ

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2011/07/trung-quoc-tap-tran-o-vung-dong-bac/

  19. killer đã nói

    http://vn.360plus.yahoo.com/aichau-jutu/article?mid=470&prev=-1&next=467

    ABS và mọi người thử coi bài bình luận này xem…

    • Tiến Sĩ Giấy đã nói

      Đã xem và đây là bình luận:
      Bác pốt hay là editor đã đặt lời bình của bác không đúng chỗ. Gây… hiểu lầm chết người là không phải em phá trinh ABS sáng nay.
      Đề nghị editor bưng Killer đi chỗ khác ặc ặc.

  20. ba láp đã nói

    CAFE CHỦ NHẬT 31.07.2011 (NXD)
    ———————————————-
    Nghỉ dưỡng sức cho THỨ BA?!

    • buncuoiwa đã nói

      Nếu quả như vậy thì…TUYỆT!Hi vọng pà con yêu nước tham gia phiên tòa đúng giờ!

      • buncuoiwa đã nói

        Rút củi đáy nồi sao?Những người CS thứ thiệt họ”đốt cháy dảiTrường Sơn” nếu cần!Và hậu sinh đi uống cafe để rồi…những kẻ manh tâm bán nước kết án người yêu nước…rồi ráo hoảnh chúng ta nói cơ chế nó vậy biết làm sao???

  21. Khách đã nói

    Nhật – Hàn sao chúng nó lại không sợ làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của nhau nhỉ ?
    Thằng Philipin gây sự với anh cả Tàu sao Phương Nga không lên tiếng nhỉ ?
    Sao ta không xuất khẩu kim chỉ nam, sợi chỉ đỏ lấy ngoại tệ nhỉ ? tốt lắm cơ mà ?

  22. Xà Nu đã nói

    blog nxd đưa ý kiến của giới trí thức “tạm nghỉ” biểu tình … liệu có lợi bất cập hại không? Ngày xưa làm gì có đường, con đường do mọi người đi mãi mà thành. Nay con đường đưa xã hội tới nếp sinh hoạt dân chủ đang thành hình thì các bác í lại kêu tạm nghỉ (?!). Nghỉ như vậy cỏ mọc lại rất nhanh và tình trạng này tiếp diễn sẽ chẳng bao giờ thành con đường thực sự được cả. Vẫn biết các bác í già cả, dễ mệt mỏi, nếu quyết định tạm nghỉ 1 ngày thiết nghĩ chỉ cần thông báo: chúng tôi (là A, B, C) vì già cả mệt yếu nên nghỉ lấy lại sức kỳ này để người khác không đặt câu hỏi là được rồi. Còn bảo: “trừ trường hợp Trung quốc vẫn gây hấn …” thì không ổn rồi, vì TQ nó gây hấn thì nó (và các đồng chí của nó) báo cho các vị chắc? Mong các bác trí thức từ sau cẩn trọng hơn bởi các bác cũng chỉ là một phần của đoàn người, những người xuống đường vì toàn vẹn của Tổ Quốc và vì sự Phát triển lâu dài cho tương lai của Đất Nước.

    • hongha123 đã nói

      Đường dài mới biết ngựa hay,dục tốc bất đạt bạn ạ.
      Điều cần trước khi làm một việc gì,nói một điều gì là cái đầu suy nghĩ,tỉnh táo chứ không phải hùng hục dùng sức hay ồn ào to tiếng mà được .
      Hãy cùng vui vẻ cafe chiều chủ nhật !

    • Khách đã nói

      ĐỨC HOÀNG:Đi biểu tình là quyền mỗi công dân,tự công dân quyêt định.

  23. montaukmosquito đã nói

    Xin lỗi anh Ba cái, bữa nay tự nhiên tìm thấy vài bộ phim hay trên youtube, Gandhi và Cuộc Đời Của Những Người Khác (The Lives of Others)

    Link cho phim Gandhi trước

    “Bằng nỗi đau của chúng ta, chúng ta sẽ cho họ thấy cái phi lý của chính họ … Họ có thể tra tấn cơ thể tôi, bẻ gẫy xương, thậm chí giết tôi . Lúc đó họ sẽ có xác chết của tôi, không phải sự tùng phục của tôi”

  24. Khách đã nói

    http://vef.vn/2011-07-27-hanh-chinh-hoa-thu-hoi-dat-do-them-dau-vao-lua-
    ————————-
    Cái này là có bàn tay của” tập đòan lợi ích” can thiệp vào chính sách chắc luôn nè.

  25. Marco đã nói

    Bà quả phụ Ngụy Văn Thà có trả lời trên RFI mà sao không thấy anh Ba cho thêm 1 dòng giới thiệu. Click vào đọc mới thấy.

    Editor: Cám ơn bác. Đã bổ sung.

  26. ngudan68 đã nói

    ANh Ba coi lại tựa bài vụ Gs Phạm Minh Hoàng hình như thiếu chử V(ietnam) thì phải.Còn bài về hoa hậu VN bên blog Ts NXD thấy cũng hay mà sao anh Ba không đưa
    BS: Cám ơn bác. Coi lại liền.

  27. xuan huuy đã nói

    PHÓ ĐÔ ĐỐC MÀ ĂN NÓI LÔM CÔM VÀ DỠ HƠI QUÁ!

  28. Haivan đã nói

    Khoi hai va quai go “Viet Nam tham gia chong cuop bien Somali”

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Cướp biển Đông đầy nhóc hàng ngày bắn giết, cướp phá ngư dân Việt, sao các ông không chống cho dân nhờ để còn có cá mà cho các ông ăn. Lặn lội chi sang tận Somali vậy? Thôi đừng học bác Triết nhà ta đòi canh hòa bình thế giới nữa, mấy cha. Ốc không mang nổi mình ốc nữa là. Bác nào ngồi cạnh đạp phát cho nó tỉnh cơn lú hộ cái. Thanks!

    • A.Chang đã nói

      cướp biển Somali thấy cướp tàu cá của Việt Nam dễ nên chuyển hoạt động sang biển Đông, ko phải là mình sang vịnh Aden để chống cướp biển Somali đâu.

  29. gia văn đã nói

    chưa thấy ai, báo nào nói về mùa thu tiền chạy chức chạy quyền ,mua quan bán tước của xôi hạ ta.chứ các bác có biết không ai có con đến các cữa hỏi việc làm (vì xã hội ta tốt đẹp nên tôi khỏng dùng chử xin vị sơ các ông cho là mất dân chủ)thi nhận đươc tin hãy về chuẩn bị cở cây cay rưỡi gí đó .xã hội bây giờ mà.nghỉ mà tức đã mất tiền cho con ăn hoc bốn năn năm nay phải mất tền cho bọn chúng mấy chục triệu ,tốt đẹp thật dân không có đâu có vốn tự có cây hai các vị có xài tạm cho qua nhiệm kỳ thì các vị cứ xài thôi ,nhưng đừng bảo hôi nhé

  30. montaukmosquito đã nói

    Bộ phim Hối Lỗi (Repentance) của Abuladze

  31. UNO đã nói

    [Video] Người Việt Online TV: Bản tin ngày 26&27.07.2011

    http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/28/video-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-online-tv-b%E1%BA%A3n-tin-ngay-2627-07-2011/

  32. UNO đã nói

    [Video] Đài Á Châu Tự Do: Cuộc sống quanh ta – Hướng dẩn sử dụng Ultrasurf để vượt tường lửa.

    http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/28/video-dai-a-chau-t%E1%BB%B1-do-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-quanh-ta-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%A9n-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ultrasurf-d%E1%BB%83-v%C6%B0%E1%BB%A3t-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%ADa/

  33. UNO đã nói

    [Video] Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video ngày 27.07.2011

    http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/28/video-dai-a-chau-t%E1%BB%B1-do-b%E1%BA%A3n-tin-video-ngay-27-07-2011/

  34. vinh đã nói

    Thấy mấy bác tranh đấu cho tự do dân chủ, tôi muốn về việt nam hợp sức cùng, nhưng tiếc rằng bọn [...] không cho visa về. 36 năm rồi xa xứ, không biết bao giờ mới được hôn mãnh đất quê hương, dù chỉ một lần trong đời… quê mình rất đẹp, nhưng thiếu tình người, tình dân tộc.

    Thương về quê hương và tất cả, nhất là hoa hậu Kim Tuyến…

    Canada

  35. Khách đã nói

    ‘Không lôi kéo các nước vào biển Đông’ (VNE). Luật gia T.Đ.T phản hồi: “…..‘Bản chất của biển Đông là vấn đề quốc tế chứ không phải Việt Nam, Philippines hay Indonesia lôi kéo các nước khác vào để quốc tế hóa‘. Quốc tế hóa cũng như đưa việc đánh lộn trong xóm mà mình không xử lý nổi ra gữa làng nhờ làng phân xử giúp cho….
    —————-
    Tội nghiệp bác luật gia này qúa, chúng nó ăn cơm của khựa – nhưng cũng không quên lãnh lương từ tiền thuế của dân- nên phải làm những việc có lợi cho khựa thôi. Còn quyền lợi quốc gia, dân tộc? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Hic
    Nếu bầu chức vô địch chém gió thì xin được bầu cho đại ca Sanh Hùng là ”đúng người” nhất. Khối nhà đầu tư CK đã cũng vì tin lời đại ca mà giờ đây”trên răng, dưới dép”… Chưa nhằm nhè gì. Việc đại ca”đếm cua trong lổ” về thu nhập b/q đầu người đến năm 2020 nghe mới dựng tóc gáy, khi nói về dự án ĐSCT đã đưa trình độ chém gió của đại ca vượt biên giới để hoà nhập vào….TQ. Và…

  36. Kiendct đã nói

    Xin trích lời của cụ Nguyễn Mạnh Tường:

    “Cho phép chúng tôi được gửi đến quí ông bà những ước vọng và đề nghị của chúng tôi. Quyền lực được giao phó cho quí vị không được dùng để đàn áp, trù dập hay đoạ đầy bất cứ
    ai lên tiếng nói đến quyền lợi và bổn phận, bất cứ ai lên tiếng nói đến quyền hành và trách nhiệm. Nếu quí vị muốn các tầng lớp nhân dân mà quý vị đang quản lý tôn trọng trật tự và sống
    trong pháp luật, về phía quí vị, quí vị phải có bổn phận chăm lo cuộc sống đầy đủ của nhân dân và luôn luôn bảo đảm họ được hạnh phúc. Nếu được như thế, quí vị sẽ được nhân dân vinh danh trong hàng trăm năm và quí vị sẽ được nhân dân mãi mãi biết ơn!

    Nhưng nếu cứ vướng mãi với những hành động dại dột, mất trí hay điên khùng, quí vị sẽ đưa dân tộc vào nghèo đói và đau khổ, tiếp tục làm những chuyện chuyên quyền, phạm luật và vô nhân đạo thì quí vị sẽ không kéo dài lâu! Ngay sau khi quí vị chết, nhân dân cũng tiếp tục nguyền rủa, đào mồ và quăng cái xác thối rửa của quí vị cho sài lang và diều hâu cắn xé! Tên tuổi của quí vị sẽ bị đóng ghi trong Lịch Sử và sẽ bị khinh bỉ trong hàng trăm năm sau.

    • Dân đen đã nói

      TƯƠNG LAI – HIỆN THỰC
      Thì tương lai: “Ngay sau khi quí vị chết, nhân dân cũng tiếp tục nguyền rủa, đào mồ và quăng cái xác thối rửa của quí vị cho sài lang và diều hâu cắn xé! Tên tuổi của quí vị sẽ bị đóng ghi trong Lịch Sử và sẽ bị khinh bỉ trong hàng trăm năm sau.”

      Thì hiện thực
      1/ Nguyễn Mạnh Tường đói day dắt cũng vì “nói bậy”, đói và bị bỏ rơi vào lãng quên hàng chục năm ròng rã.
      2/ Đại úy Minh, nhà 102B, thượng tá Canh, không bị bêu tên và đóng ghi trong Lịch Sử và sẽ bị khinh bỉ trong hàng trăm năm sau. Mà bị NGAY LẬP TỨC khi đang còn sống, còn quyền lực + phẩm hàm, trên internet.

  37. chiến sỹ đã nói

    Có 1 com sỹ đang muốn đề nghị lệ quyên góp mỗi người nhỏ hơn 200.000đ, nhờ tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện làm ” thủ quỹ” và thay mặt các Fan có giải thưởng cho Hoa Hậu Nguyễn Kim Tiến .( có thể là hiện vật, tiền …tùy các com sỹ QĐ)
    Tôi thấy ý hay, chưa rõ ý các Bác.

    • nguyentran đã nói

      xin hãy đọc bài viết của em Tiến …
      đó là nghĩa cử hay, nhưng k phải cho Tiên (vì Tiến củng sẽ từ chối…nếu k thì thành ra đi biểu tình được….Tiền à?!),em sẽ dành cho một trường hợp rất thương tâm, đã ghi trong bài viết của em : những đứa trẻ đi về đâu…!
      cảm ơn và mong tất cà có sưc khỏe, để vạch mặt những kẻ hèn hạ mưu mô dâng đất của vua Hùng cho giặc Tầu!

      • công bằng đã nói

        Vâng, có thể ko tặng …tiền nhưng nên tặng hiện vật có tính ” Kỉ niệm ” ” tôn vinh”, ” điển hình” ” ghi nhớ “. Mong mọi người vui vẻ để” vạch măt… giặc tàu “

    • Mailan đã nói

      Nên xem ý này của 1 com trên trang A Diện ” Đừng tung hô quá như thế, không khéo lại hại người ta mất. Hãy để cô ấy là một người bình thường.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Xin các bác! Các bác có lòng thì xin mời cứ tự nhiên làm từ thiện. Trên đất nước đầy đau khổ này không thiếu những cảnh nghèo đói tang thương cần sự giúp đỡ của bà con chứ Đảng và Nhà nước chẳng thèm đoái hoài đến họ đâu (không bị cướp là còn may đấy). Chứ các bác mà làm như vậy là xúc phạm em ấy đấy. Hãy để em ấy là người bình thường như bao cô gái khác. Hình ảnh trong sáng rạng ngời của em ấy lưu lại trong mỗi người dân Việt là phần thưởng cao quý nhất của nhân dân trao tặng. Các bác đừng bắt em ấy phải vác thánh giá nữa. Amen!

    • Thành đã nói

      Vâng, tôi cũng xin và đã nhiều lời xin, nhiều lần xin. Xin hãy cho em được vẫn là em, một cô gái bình thường chẳng ai biết tuổi tên!
      “…………
      Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
      Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
      Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
      Là bác học… hay là ai đi nữa
      Vẫn là con của một người phụ nữ
      Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
      …………..”
      XUÂN QUỲNH

  38. Chích Chòe Lửa đã nói

    Trước đây mười mấy năm, tôi có một người bác làm cho 1 đơn vị kinh tế Nhà nước, bác hồ hởi phán rằng VN ta đã ký với các nhà đầu tư nước ngoài một số dự án lên đến vài tỷ dollar, lúc đó tôi cũng chẳng để ý đến khuông mặt rất vui của bác mà buột miệng nói “nghe thi cũng thích nhưng biết đâu họ đem rác đến xả cho ta dọn, lợi thì thấy trước mắt nhưng lại hại về sau” Bác im lặng không nói gì nữa.
    Bây giờ thì tôi thấy cũng đúng, họ chỉ đầu tư vào VN đa số công nghệ sản xuất hàng tiêu dùng, còn các ngành công nghệ nặng, có chiều sâu chẳng thấy mấy, chẳng hạn như ngành sản xuất ô tô khi mà tỷ lệ nội địa hóa chưa đạt tới hai con số, nghĩ mà buồn. Phải chăng chúng ta chỉ biết “ăn xổi, ở thì”

  39. biaviahe HN đã nói

    Đúng vậy. Ngày hôm nay cũng là ngày chính phủ đè sĩ phu ra bắt uống thuốc để liệt phần dương.

  40. khách đã nói

    219. Tối hậu thư cho ông Nguyễn Đức Nhanh:

    “Nếu Ông không giải quyết sớm văn thư này, chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để yêu cầu cấp cao hơn sẽ xử lý cá nhân anh Minh và những vị lãnh đạo khác có liên quan của Công an Quận Hoàn Kiếm và CA TPHN.”

  41. N.V.Đông đã nói

    Nhờ anh lái gió viết về đấu đá trong nhà sản giữa Hùng Dũng và Sang Trọng, kết luận xem thằng nào vì dân hơn.

  42. Đao Phủ Việt đã nói

    Kinh tế VN, giống như bác nông dân chân lấm tay bùn, khổ cực quanh năm. Đột nhiên đô thị hóa đất ruộng thành đất vàng, một chốc đổi đời từ bác nhà quê trở thành thị dân, nhà, xe đầy đủ, vật chất dư thừa. Nhưng biết xài, biết ăn chẳng biết làm nên của bao nhiêu cũng không đủ. Giật mình tỉnh ra thì ruộng không còn, cái nghề nông dân cũng hết đất dụng, cầm chắc cái khổ, có khi còn khổ hơn lúc làm nông dân.

    Kinh tế “Đường”. Ở VN đường đi đến đâu nhà dân mọc lên đến đó, nhà dân ôm đường để sống, còn đường vì dân mà teo tóp lại. Thêm một cái lạ nữa dân Việt không thích kinh doanh trong nhà, họ thích kinh doanh lề đường, nên lề không dành cho người đi bộ mà dành cho dân kinh doanh.

    Đường xá VN thì khỏi nói, ví như làng quê tôi, đường đất xưa nay, mới làm được vài con đường bê tông nhưng lại có vài bác chức sắc trong làng hô hào sức dân, tính đường vay muợn để xây đại lộ cho bằng thành thị! Có cái Quốc lộ chạy từ bắc chí nam gọi là QL 1 hay gọi là con đường số 1 VN cũng đúng nhưng xem ra số 1 này còn thua các số khác (chắc tại vì nó đứng đầu nhưng nó lại nhỏ vì nó chỉ hơn con số 0) năm nào nó cũng tiển vài ngàn người đi theo ông bà. Nhiều người ao ước phải chi nó lớn như thứ hạng chứ đừng như con số.

  43. Hoàng Hà đã nói

    Anh 3S điểm thêm tin này trên VNN: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/32522/hy-vong-su-khoi-sac-cua-mot-nhiem-ky-moi.html
    Đúng là bọn văn nô, xu nịnh. Đọc toàn bài vừa bực vừa tức lại vô trang của BS để đọc.
    Cảm ơn BS

  44. Nguyễn Quang Thạch đã nói

    Nếu tác giả bài này lấy Nhật Bản ra để làm ví dụ thì sẽ khuyến khích người Việt chứ viết kiểu này thì người Việt đã sợ Tàu lại càng sợ hơn.
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-26-viet-nam-va-loi-nguyen-dia-ly-

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Ngày xưa hoàng đế nước Nhật viết “Thiên tử nước mặt trời mọc gửi thiên tử nước mặt trời lặn”. Bao giờ đến lúc người đứng đầu nhà nước Việt Nam viết “Tổng thống nước phương Nam gửi tổng thống nước phương Bắc”, Thạch nhỉ?

      • Nguyễn Quang Thạch đã nói

        Em có thằng cháu là sỹ quan hải quân. Em bảo nó học tiếng Anh để mà nắm tay với hải quân Mỹ và Ấn Độ trong tương lai. Nó không nghe mà chị giỏi nhậu. Vừa ra trường được vài năm mà béo tốt lắm.
        Rất lạ là mấy sỹ quan trẻ về quê, thằng nào nhậu cũng giỏi, khi hỏi về TQ, thì thằng nào cũng khen TQ mạnh và hay nói “TQ thì Mỹ còn sợ nữa là”

    • qx đã nói

      Tui nghĩ cách dịch ra tiếng Việt thành “lời nguyền” nó nặng nề và có lẽ không sát nghĩa (đặc biệt là nghĩa bóng, trừu tượng). Tất nhiên những bài như vầy sẽ là cơ hội tốt cho các bloggers ở China, thân China tại Việt Nam và cùng bè cùng hội.

      Tại sao người Việt không lấy mình làm chủ để đổi ngược cái hướng ra “lời nguyền” vị trí địa lý China phải tồn tại sát bên Việt Nam để một ngàn năm tưởng đã hoàn toàn tiêu diệt nước Nam nhưng không, để nước Nam giờ thành kiểu mẫu độc lập cho Tibet, Tân Cương, Nội Mông, Đại Lý (Vân Nam), Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải, Phúc Kiến, Hồng Kông, Hồ Nam, Hồ Bắc, Triết Giang.

      Các tay viết lẽ ra phải “làm công tác tơ tưởng” nhân vụ này, không thì đường kách mệnh mới sẽ gập ghềnh lắm.

      qx

  45. Nhà sử học Dương Trung QUốc: tôi trách chính tôi http://bee.net.vn/channel/1988/201107/Nha-su-hoc-duong-Trung-Quoc-Toi-trach-chinh-toi-1806755/

    • Người Việt Nam đã nói

      hãy tự trách tôi cái cần trách hơn, làm như một mình làm nên dân trí về sử học ấy. Nghĩ về những cái mà đại biểu dân cử cần làm ấy.

    • Tuần đinh đã nói

      Tôi lại mừng, mừng là những điều không chân thật đã bị quay lưng. Hãy xem có bao nhiêu điều không chân thật đang hiện diện trong môn học này.
      Dẫu sao, lịch sử mãi mãi là lịch sử. Tính chân thật sẽ mãi trường tồn dù qua bao nhiêu bàn tay lông lá nặn xào…

    • khách qua đường đã nói

      Tôi chán cái ông DTQ này đến tận cổ rồi.Nhất là khi ông ấy giảng sử trên DNTV..Nhạt nhoét.Rỗng tuyếch.

  46. Khách đã nói

    Anh Ba điểm tin này: Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia- Vũ Viết Ngoạn xài bằng giả:
    hhttp://dudoankinhte.wordpress.com/2011/07/26/ong-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-%E1%BB%A7y-ban-giam-sat-tai-chinh-qu%E1%BB%91c-gia-m%E1%BB%9Bi-b%E1%BB%95-nhi%E1%BB%87m-vu-vi%E1%BA%BFt-ngo%E1%BA%A1n-xai-b%E1%BA%B1ng-gi%E1%BA%A3/

    Hoho

  47. Độc giả SG đã nói

    Ông Leonard Leo, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế chuyên tham vấn cho chính phủ Mỹ về các vấn đề tôn giáo, cũng bình luận rằng Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam thương lượng về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông.
    Ông nói: “Thế mà đổi lại, họ (Hà Nội) lại bắt giữ một linh mục Công giáo ốm yếu, người chỉ vận động một cách hòa bình cho tự do tôn giáo và pháp quyền”.

    Thật đáng buồn thay !!!

    • Dân Sài Gòn đã nói

      Đơn giản là họ đặt sự an toàn của Đảng và quyền lợi của nhóm lợi ích lên trên hết

  48. hoatran đã nói

    Nhiều ngân hàng lãi hàng ngàn tỷ đồng…đó là thông tin chính xác trên báo quốc doanh…
    vì sao ngân hàng lãi, còn kinh tế cả nước, ma tiêu biêu là thông qua hoạt động sx kinh doanh của các doanh nghiệp, cty đủ loại, đang lâm vào ngõ cụt , và một số đã phá sản…? đời sống người lao động thì teo tóp…?
    doanh nghiệp phá sản, người lao động ra đường, kéo theo gia đình họ lâm vào cảnh nghèo đói…
    vì sao vàng lên tới hơn 40 tr/lương…và tới đây, đô la (chợ đen) sẽ lên theo, còn tỷ giá do NHNH qui định, chỉ là cái bình phong đê các ngân hàng bán đô cho doanh nghiệp hưởng lợi(DN không bao giờ có thê mua đô theo đúng tỷ giá NN), và số chênh lệch ấy đi vể đâu…vào túi Ai…?
    các bạn nên thấy một sự thật, người LĐ vì mưu sinh, lam lũ, ít có thời gian đọc báo, vào net…vì thê, hây nói những điều thiết thực, như giá cả mớ rau, con cá, kg gạo…là những điều sát sườn “cơm áo gạo tiền”, và nêu bật lên sự trái ngược của đời sống xa hoa tiêu tiên như vứt rác của bọn quan thời nay và lũ lâu la…người LĐ nhận ra ngay, và Công nhân, nông nhân…mới là nhưng người sẽ “dậy bài học” cho bọn “mặt nac, đóm dầy, mặt thớt…” những bài học đích đáng…!
    ở khu vực chợ Bến Thành, công viên 23/9, mỗi sáng chủ nhật, lèo tèo vài chục người định biểu tình, trong khi cả đoàn quân tay sai hàng trăm người, béo mập, hùng hổ, phương tiện vũ khí đến tận răng…sẵn sàng lao vào, bóp chết những người yêu nước, còng tay, túm cổ họ, vu cho họ là kể móc túi, ăn trộm, chống người thi hành công vụ…ôi, các bạn ở HN, ở các nơi khác, đừng trách người dân SG…cuộc chơi này không cân sức…nhưng nếu đó là cổng khu CN, với hàng ngàn vạn công nhân nam nữ, chủ yêu là con em các tỉnh phía băc nghèo khổ vào đi làm…thi tình hình và tương quan sẽ khác hằn…!

  49. Lan đã nói

    “Xin đừng xúc phạm vụ án Năm Cam”
    Sao lại “xúc phạm vụ án”? Vụ án là ai mà lại bị xúc phạm? Văn từ tối nghĩa quá
    BS: Đúng là cái tựa buồn cười.

    • vuanh đã nói

      vụ án Năm Cam, 1 thời đã đi vào dĩ vãng, bỗng nhiên bị xới lên, và hôm nay, người chủ trì đã phải lên tiếng…
      đung sai của 1 vụ án, phải bắt đầu từ hồ sơ, cách thức xét xử và két tội…nhưng VN làm gì có những chuẩn mực ấy, vì chúng ta có cả rừng luật, mà chỉ dùng môi một LUẬT RỪNG để xử!
      v/đ phải được xem xét từ phần chìm của tang băng…đó là sự rạn nứt từ quan hệ giữa những người 1 thời giữ chức, và những kẻ đang tại chức…nhiểu lắm những vì dụ như vậy ở cái xứ ta…
      chỉ buồn cho trình độ của ông viện trường viện KSND tối cao, chưa ngồi vào ghế, đã mong ít việc làm- ông không cần phải mong, cẩu được, ước thấy mà , ở VN, mọi thứ đều là “bỏ túi” , rút ra có liền…thế thì cài viện của ông, và bản thân ong, chỉ cần lo giữ sức khỏe mà đi …zo zo zo…và may quần túi ở trong mà cất dấu cho khéo phong bì, không lỗ ra thì …hoi bị e mặt…những câu ở mồm các ông phát ra, đủ để thấy sự kém cỏi của các ông về rất nhiêu mặt, có lẽ, chỉ có ở cái xứ ta mới có như thê…thể gjoi thì : botoanthan.com!

  50. Chín Đờn Cò đã nói

    Ông Gainsborough nói tiếp: “Động lực toàn bộ thúc đẩy chính trị ở Việt Nam là đặt mình vào vị thế để kiếm tiền qua nhiều phương tiện. Điều đó giải thích quá nhiều những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Các chức vụ công cử là những con đường tiến thân cho cá nhân, đó là cách nhìn của người dân đối với chức vụ công cử. Nó không có nghĩa là mọi người trắng trợn bòn rút hệ thống, nhưng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa
    tư lợi và việc nắm các chức vụ công cử.”
    Trích từ :- Kình chống chính trị có thể thay đổi giới lãnh đạo ở Việt Nam — (VOA)
    ————————————–
    Cái đầu bò Khựa đang lo thè lưỡi để nuốt chửng biển Đông.
    Các cha thì lo củng cố vị trí để bòn rút.
    Dân đen thì lo vắt kiệt sức lao động để đối đầu cơm áo gạo tiền trong thời siêu lạm phát.

    • shuynhlu đã nói

      _với thể chế của nước VN ta hiện nay bộ maý công quyền nặng nề từ trung ương đến địa phương,Bộ nào, ngành nào cũng tư túi vơ vét làm giàu cho bản thân, cục bộ bao che lẩn nhau, trên bảo dưới không nghe(vì trên có tốt gì đâu!?…) bởi vậy dù VN ta có mời cựu TT Singapo ông LÝ QUANG DIỆU sang điều hành thì ông ta cũng bỏ chạy mất dép.Nói chính xác như ông NGUYỄN VĂN AN : VN ta chỉ có thay đổi “HỆ -THỐNG”!?!

  51. Ần danh đã nói

    15 giờ chiều qua trước cửa Ủy Ban Nhân Dân Sài Gòn rất đông các sắc áo vàng và xe cộ.Và một bà bị các sắc thanh tra này bắt lên xe số 51B-5311 của thanh tra xây dựng ,hai cậu to khỏe còng hai tay,một cậu bóp sau gáy chị ta,rất dã man ! Hỏi những người bị giải tán,không bị bắt thì được biết chị em tiểu thương quận 07 bị đuổi chợ,bức xúc quá nên lên biểu tình trước cửa Ủy Ban.Cho lực lượng áo vàng thanh tra (cỡ tới trăm người,xe liên tiếp đổ người xuống ) để trấn áp,cảnh sát 113 rất động đứng ngoài,có lẽ không muốn hình sự hóa vấn đề ?Không chụp hình được

    • nhsg đã nói

      Trước UB thường xuyên xảy ra hiện tượng này !
      Phía đối diện UB lề đường cũng bị nhà thầu thi công chiếm dụng, 1 công đôi việc:
      - Thằng thi công khu Eden có thêm mặt bằng.
      - “thằng dân” khiếu kiện không có chổ mà đứng, phải ra ngay trước UB và … “chúng ta cùng buýt”

  52. pume đã nói

    chúc mừng anhbasam!
    anh đại tá gadhafi thật tuyệt vời, anh nói là làm và noway attacks là biểu hiện tráng lệ. tuy nhiên, anh chưa thể làm một mình có lẽ một người bạn tự nhiên của anh giúp anh làm việc tráng lệ đó.
    đả đảo bọn thực dân đế quốc và bọn bành trướng bá quyền!

  53. Quan sát đã nói

    Chiến thắng đầu tiên của tân CT nước Trương Tấn Sang
    TTXVN đăng lại với nguyên văn lời phát biểu của tân CT. Trương Tấn Sang trong đó đã bổ sung thêm phần “nhạy cảm” mà số trước đó đã bị cắt bỏ. Phải rồi, phát biểu của CT nước, nguyên thủ quốc gia mà TTXVN còn tùy tiện cắt xén thì thử hỏi phát biểu của công dân bình thường hay của các nhà lãnh đạo chân chính cấp thấp hơn sẽ như thế nào, ai còn dám lên tiếng trong các vấn đề mà người ta cứ xếp vào loại vấn đề “nhạy cảm” đế trốn tránh sự thất và bõ qua sự góp ý chân chính. Muốn chữa khỏi các bệnh trầm kha của đất nước phải “dùng thuốc đắng” và nhà cầm quyền phải quen với những liều thuốc đắng này. Hoan hô chính nghĩa, chúc mừng công luận đã thắng 1 không vụ này

    • shuynhlu đã nói

      Tôi rất hy vọng và tin tưởng nơi ông Trương Tấn Sang bởi nhiều lý do: -ông có cá tính mạnh mẽ và hết sức quyết đoán. _với những lời phát biểu mạnh bạo gần đây cho thấy ông có sự hậu thuẩn từ giới thế lực phương tậy. _có thể sau nửa nhiệm kỳ ông Trọng sẽ về hưu, chức TBT,CTN sẽ là của ông Sang ( từ trước đến nay BCT không bao giờ có số chẳn ) Hy vọng điều đó là sự thât

  54. Khách đã nói

    24/07..sáng sớm ,08g tôi đả có mặt tại nhá thờ đức bà.sài gòn.chờ tham gia cuộc biểu tình..09g00..tôi chạy xe vòng theo các trục đường..nhà thờ đức bà=đồng khởi=lê lợi=chợ bến thành công viên 23-9=về CMT8=nguyễn thị minh khai=phạm ngọc thạch=hồ con rùa=công viên trước dinh độc lập..
    chẳng thấy phe “ta”..toàn là CA=dân phòng=bảo vệ dân phố=TNXP=CSGT=TTGT=AN=
    ở rải rác khắp nơi ,từng cụm,từng cụm,mười mấy hai mươi tên..có cả xe chuyên dụng (sẳn sàng đàn áp nhân dân biểu tình đây)..kệ chúng mầy..đồ bán nước..
    9g30..tôi lại tiếp tục chờ đợi tại nhà thờ dức bà..
    10g30..không thấy phe ta..
    tôi thất vọng về nhà..
    xem thông tin trên mạng..
    8g30..sáng 27/07/11.
    tôi lại đến số 45 nguyễn thông quận ba,tphcm..
    để dự lể tưởng niệm các anh hùng chiến sỉ đả hy sinh tại trường sa và hoàng sa,năm 1974 và 1988.
    nhưng tại đây là một trường học..
    tôi chở đến 9g00..
    lại thất vọng ra về..
    tôi rất bức xúc về bọn bành trướng nầy,,cả bọn cấu kết bán nước…
    tôi thật sự không khỏe mạnh và là người khuyết tật.
    nhưng tôi nguyện sẻ tham gia cùng các bạn đấu tranh dành lại tự do dân chủ=nhân quyền thật sự cho nhân dân việt…đòi lại hoàng sa,trường sa..biển đảo của việt nam..từ hơn 4000 năm nay..
    mà lủ …..khốn nở bán đi..
    các bạn hảy cho tôi tham gia..
    quequehai888

    • Phi Khanh đã nói

      Sáng hôm qua, bác mà đến địa chỉ 43 Nguyễn Thông Q3 là được tham dự rồi.

    • Dân đen đã nói

      NƯỚC
      Bù lại, ngày 24/07/2011 tình hình đã ổn định cao, người yêu nước Sài gòn được uống nước quanh khu vực lãnh sự quán Tàu. Nhà nước đã cho quán nước mở cửa đón khách, kể cả khách yêu nước.

      KHÔNG KHÍ YÊU NƯỚC
      Hãy uống nước quanh lãnh sự quán tàu và hưởng không khí yêu nước. Bằng cách ngắm nhìn các khung hàng rào kẽm gai ở khu vực 1 và khung hàng rào b40 ở khu vực 2. Hãy làm thơ, chụp hình không khí yêu nước Sài gòn.

  55. Viet Nam và lời nguyền địa lý
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-26-viet-nam-va-loi-nguyen-dia-ly-

  56. Hải quân ASEAN lo ngăn xung đột bùng nổ – chứ không phải lo TQ thôn tính biển Đông
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-27-ha-i-quan-asean-lo-ngan-xung-do-t-bu-ng-no-

  57. Cậu ấm giở trò, ôsin sinh con trong tủi nhục http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/32413/cau-am-gio-tro–osin-sinh-con-trong-tui-nhuc.html

  58. Trong những năm qua, có đến 70% số trường hợp khiếu tố trên cả nước thuộc về lĩnh vực đất đai, trong đó nguyên nhân mức bồi thường đất không thỏa đáng…

    Hành chính hóa thu hồi đất: Đổ thêm dầu vào lửa? http://vef.vn/2011-07-27-hanh-chinh-hoa-thu-hoi-dat-do-them-dau-vao-lua-

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Mấy hôm trước ông chú ở quê (Hà Tây) nói họ lấy đất nông nghiệp làm đường mà đền bù theo giá khoảng 108.000 đ/m2 (theo quyết định 59 thì phải).
      Mẹ kiếp, thế thì gọi là cướp chứ đền bù gì! Giá một m2 đất không bằng một cân thịt thì mất đất nông dân sống bằng gì? Đem chuyện đó nói chuyện với một thằng bạn nó phán một câu “Đ.. đủ chơi đĩ một phát”. Thế đấy.

  59. Điềm gì đây? đã nói

    Hình minh họa của “Kình chống chính trị có thể thay đổi giới lãnh đạo ở Việt Nam — (VOA)” ở trên cho thấy hoặc hội trường bị nghiêng hoặc 2 đồng chí trong hình đứng ngồi không thẳng. Đồng chí Dũng lại phải đứng dậy dò xem đồng chí Sang ngồi đọc (phát biểu) có đúng theo giấy không.

  60. B.N.B đã nói

    - Ông Lê Hiếu Đằng – cựu Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh: Không tưởng niệm liệt sỹ chống TQ là ‘vô ơn’ (BBC).
    **************
    Không phải không muốn tưởng niệm các liệt sĩ đã chống Tàu xâm lược năm 79 đâu bác Đằng à,nhưng giờ động chạm đến họ,bọn em sợ lắm,chúng nó đe bọn em không cẩn thận là “mất chế độ”-con mẹ chúng nó,chế độ chúng em cũng như chúng nó,nó còn đe.thực ra nó đe ghế của bọn em.Đồ đểu.

  61. Văn Đức đã nói

    Liệt „sỹ“ (phu).
    Chí thú: ABS; nhân nhớ và xin lỗi cụ Vũ Cao. :-( !

    Ai viết tên anh thành liệt „sỹ“,
    Giữa giấc mơ „hội nhập toàn cầu“?
    Đễ diễn „leo dây“ và … „xóc đĩa“,
    Cho biển khơi chìm những con tàu!

  62. Khách đã nói

    Somali đói thế mà không thấy đảng ta thể hiện tinh thần quốc tế vô sản nhỉ, hay là gạo cho Cu ba với Triều tiên hết rồi?

    • MỘT CCB GIÀ đã nói

      Cho TT ít thôi vì nó ngu quá ( chưa kể còn dám ĐT hơn cả mình!)

      Cho CB là thiết thực nhất, để nó đói lấy ai cùng với mình canh giữ cho HBTG?(ô TR chém gió ở CB)

      Ở đời sợ nhất không biết mình là ai.
      Về đề tài “chém gió” e xin tặng ô Triết, ô Hùng và nói chung các cu(quan)nhà ta mấy câu như sau:

      Người ta thênh thang trên đại lộ dân chủ
      Mình vẫn kiên trì mò mẫm trong con hẻm riêng
      HÂM HÂM, NGANG NGANG, ƯƠNG ƯƠNG
      LO:”SOI ĐƯỜNG CHO TOÀN THẾ GIỚI”(!)

      Người ta mấy trăm năm đã tráng lệ huy hoàng
      Mình bốn nghìn năm vẫn làm thuê cho họ
      Chỉ được cái to mồm, “chém gió”:
      Hết “ĐỈNH CAO” rồi lại…”TIÊN RỒNG”
      ( Có xứ nào TỘI NGHIỆP thế không?
      Có xứ nào DỊ HỢM thế không? )

  63. XeOm đã nói

    Ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhe bà con!

  64. Thành đã nói

    TSG Bác ôi! Ghét Bác thế, lại nhanh tay hơn iem roài.
    Trượt tem cũng đi ngủ, chúc anhbasam làm việc hăng say cùng ban biên tập!

  65. hung tran đã nói

    Chúc một ngày mới tốt lành.

  66. tiến sĩ giấy đã nói

    Thứ năm rồi… Lại sắp cùng xuống đường chống TQ xâm lược biển đảo. Sốt ruột quá ! Tại sao không biến công viên tượng đài Lý Thái Tổ thành một [...] ? Sẽ cùng tụ tập đông người 24/24 và 7/7 thay vì cứ mỗi sáng chủ nhật như hiện nay ? Như thế bọn TQ mới rét 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s