BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Sáu, 15-07-2011

Posted by basamnews on 15/07/2011

Tin thứ Sáu, 15-07-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

* ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG

- Chờ cho tới tối qua vẫn không thấy mặt “người phát ngôn” đâu, để lên án hành động gây hấn của Trung Quốc đã lên đến mức cao hơn nữa khi dùng quân đội cướp phá đánh đập dân lành VN, mà trớ trêu là cái tin đưa ra lại vào đúng cái ngày 13/7 khi Bộ Ngoại giao đang diễn trò cù cưa, tránh né bị chất vấn, phải công bố với các nhân sĩ, trí thức về cái gọi là “thỏa thuận” với TQ trong chuyến đi của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn. Từ bữa qua, trang Vitinfo cũng đã phải giật cái tít như nhắc nhở: Ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc đánh, tịch thu tài sản – Bộ Ngoại Giao chưa lên tiếng. Hay là bà ta (Nguyễn Phương Nga) sẽ lại đổ cho đám … Việt Tân đã cướp phá ngư dân, chớ không phải tụi Trung Quốc, để “kích động nhân dân Việt Nam có những hành vi chống lại Nhà nước”?

- Trong khi đó thì: HÃY XEM CÁCH ĐƯA TIN RẤT LẠ CỦA TTX VIỆT NAM (Nguyễn Xuân Diện). Bổ sung, 4h45′, một độc giả: “TTXVN đưa tin vô tư quảng bá cho chuyến đi của tàu Ngư chính TQ xâm phạm vào Trường Sa của ta, Bộ ngoại giao câm lặng trước việc ngư dân vừa bị cướp bóc hôm qua, tảng lờ việc các trí thức tên tuổi kiến nghị minh bạch thông tin về lãnh thổ,…đây sẽ là những sự kiện nóng các còm bàn ngày hôm nay đây. Đằng sau những động thái này của chính quyền VN là bí mật động trời gì vậy?”

Bổ sung, 8h30, độc giả HH: “Theo cách đưa tin của TTXVN thì bản tin này làm nhức nhối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam yêu nước. Không lẽ nào tờ báo định hướng cho báo lề phải mà lại đi cổ võ cho hành động tuần tra của Tàu Khựa mà thực chất đây là việc vi phạm lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam. Các Blogger hãy mạnh mẽ phản đối cách đưa tin này của TTXVN kẻo ít bữa nữa nó thành TTXCN (China).”  – Tàu quân sự Trung Quốc lại chặn bắt đánh đập ngư dân Việt Nam  —  (RFA). Tàu Trung Quốc lại tấn công ngư dân Việt Nam gần Hoàng Sa  —  (RFI).

Kính mời bà con đọc và tham gia ký tên: TOÀN VĂN KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC.- 20 vị nhân sĩ trí thức  —  (Cu làng cát).- Kiến nghị bảo vệ và phát triển đất nước  —  (RFA).

- Báo nước ngoài đưa tin ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc đánh đập: China navy boards Vietnam boat in sea spat (ABS CBN). Thủy thủ TQ mang theo ba cái thứ này để nện ngư dân ta?The Chinese sailors had sub machine guns and batons.”  – Lính Trung Quốc tấn công ngư dân Việt: Vietnam: Chinese soldiers attack fishermen (AP). Vietnam Accuses Chinese troops of Attack on Fishermen (VOA’s blog). Vừa cho lính đánh đập ngư dân Việt Nam, bây giờ tái khẳng định giải quyết tranh chấp trên biển thông qua đàm phán là sao? China reiterates solving sea disputes via talks (China Daily). Cho nên chuyên gia Indonesia nói: Trung Quốc sẽ thành ‘con quái vật độc ác’: China will become ‘ruthless monster,’ says Indon expert (Inquirer News). “China will rule over the region and the world and its financial and military dominance will ignite resistance and militaristic reaction from member states of the Association of Southeast Asian Nations.”

- Còn đây là Nhân dân Nhật báo: Để cải thiện quan hệ, Mỹ phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc: To improve relations, US must respect China’s core interests (China Daily). Trong khi hôm bữa họp báo giữa Trần Bỉnh Đức với tướng Mike Mullen, phóng viên báo Mỹ hỏi Tướng Tàu hai lần về việc TQ có xem biển Đông là lợi ích cốt lõi hay không, thì không trả lời.

<=- Trung Quốc lại khẳng định Biển Đông thuộc phạm vi lợi ích cốt lõi của mình?  —  (RFI). Rồi sau đó thì China insists on bilateral solutions to Spratlys dispute (GMA News). – Khi báo TQ đòi Mỹ tôn trọng lợi ích cốt lõi (VNN).

- ASEAN sẵn sàng đưa ra bản sơ thảo Bộ Qui tắc ứng xử ở Biển Đông  —  (VOA)ASEAN Said Ready to Hand China Draft Code of Conduct (VOA’s blog). ARF sẽ bàn vấn đề biển Đông (NLĐ).  – ASEAN muốn hạ nhiệt Biển Đông (Đất Việt).

- Căng thẳng leo thang ở châu Á và có thể dẫn đến chiến tranh: Tensions Escalate In Asia And Could Possibly Lead To War (Business Insider).

- Vai trò của Mỹ trong tranh chấp Biển Đông (NCBĐ). Trung Quốc nhá cho tướng Mỹ xem tàu ngầm và máy bay chiến đấu: China Gives Mullen Rare Look at Jet, Sub (Wall Street Journal).

- Folly and the South China Sea (Asia Time). Bài của ông David Brown, cựu viên chức ngoại giao Mỹ, là người thường có nhiều bài viết về Việt Nam. Gần đây nhất là bài ASEAN giống như con tàu đang trôi giạt trên Biển Đông.  “That’s why, at the same time, particular care should be taken to reassure China that it will not be excluded from participation in oil and gas development activities anywhere in the South China Sea area. It might even make sense to accord Chinese companies some priority access, just as long as they play by the world’s rules instead of the ones that they’ve made up.

- Báo Singapore: Tình hình Biển Đông sẽ không có thay đổi căn bản (NCBĐ).

- Phỏng vấn đại tá Quách Hữu Lượng, đại tá Trần Liêm: Trung Quốc muốn độc quyền biểu dương lực lượng ở biển Đông?  —  (RFA).=>

Engaging China in the South China Sea (Jakarta Post). “One of the biggest concerns regarding China’s rise is what kind of new power it will become, and what kind of behavior it will show once it has become one. Such concern weighs on the longstanding fear and animosity among Southeast Asian countries about China, due to the past experience of the spread of communism in the region.”

China and the ‘New Normal’ (The Trumpet). Tay thiếu tướng Tàu, Xu Guangyu, gần đây đã cảnh báo Mỹ rằng Trung Quốc sẽ còn quyết đoán hơn nữa và nói rằng: “The U.S. must accept the changing situation. As China becomes more powerful, we’ll start voicing our opinions about our maritime demands, and any conflicts regarding surrounding territories.” Luật là ta, ta là luật: Chinese Regime Says No to UN Tribunal over South China Sea Dispute (NTDTV). Chế độ Trung Quốc nói không với Toà LHQ về tranh chấp biển Đông.

- Phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: TQ nguỵ tạo chủ quyền VN trên biển Đông:còn nhiều tài liệu chưa đưa ra

- Hội nghị ASEAN tập trung biển Đông (PLTP/Inquirer, Jakatar Globe, Breitbart).

- Sẽ có nguyên tắc chỉ đạo hợp tác trên Biển Đông (DVT/Kyodo).

- Mỹ Úc Nhật Trung gằm ghè, Việt Nam đứng đâu?  —  (RFA).

- Người Việt Paris biểu tình phản đối TQ  —  (RFA).  – Người Việt Texas biểu tình phản đối TQ  —  (RFA).  – THÔNG BÁO SỐ 5: LỜI CẢM ƠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO BIỂU TÌNH “VÌ HÒA BÌNH BIỂN ĐÔNG” (Nguoiviet.de).

- Một thời vác đá xây Trường Sa – Kỳ 2: Thử thách đại dương (Tuổi trẻ).

- Despite spat, Philippines upbeat on relations with China (Inquirer News).

Is U.S. ignoring evidence of Vietnam POWs? Tạm dịch: theo nguồn tin của cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ, ông Heng Samrin, cháu trai của nhà lãnh đạo Campuchia, đã nói với các viên chức Mỹ, năm 1984, trong khi tham dự một khóa học ở Hà Nội, ông và 17 viên chức Lào và Việt Nam khác đã đi một vòng nhà tù dưới dưới lòng đất tại Hà Nội. Khi ở bên trong nhà tù đó, ông và những người khác nhìn thấy khoảng 300 tù binh Mỹ bị giam giữ ở đó. Ông giải thích rằng Thủ tướng VN Phạm Văn Đồng cho phép thăm là vì ‘Ông ta muốn chứng minh sự dũng cảm của quân đội Việt Nam và sức mạnh của CNCS bằng cách cho thấy người Việt có thể hạ nhục người Mỹ như thế nào’. Còn bây giờ thì Trung Quốc làm nhục ta ra sao? Phải chi Phạm Thủ tướng còn sống!

- Khi đại biểu nhân dân quên “vai”… (PLTP) “…hẳn nhiều người bất ngờ khi có đại biểu kiêm nhiệm đứng lên không phải để chất vấn mà chỉ “xin giải trình thêm”, “trả lời thêm” cho phần trả lời của người được chất vấn”.- Họp HĐND TP Hà Nội và TP.HCM: Nhiều câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng (Thanh niên). – Bộ máy nhân sự cấp cao dự kiến  —  (RFA).- Sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp (Tuổi trẻ/chinhphu.vn).- Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo: Bầu nhân sự cấp cao diễn ra như thế nào? (Thanh niên).- GS, TSKH Nguyễn Ngọc Trân: Vào cuộc ngay từ kỳ họp đầu tiên – về chương trình xây dựng pháp luật (TVN).

- Hội nghị Toàn quốc về Lãnh đạo người Mỹ gốc Việt   —  (VOA). =>

- Đức Đạt Lai Lạt Ma: Đảng Cộng sản Trung Quốc nên ‘về hưu’   —  (VOA).- Vụ này sao mà ta giống thế? First, They Came for the Lawyers (Foreign Policy).

- Công an lại cấm cha Đinh Hữu Thoại xuất cảnh  —   (Chuacuuthe) Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày, nhà chức trách Việt Nam ngăn cản không cho tu sĩ, linh mục DCCT VN xuất cảnh, mà không hề thông báo trước”.  “Dòng chữ ghi chú về cha Thoại đại ý như sau: “Thành phần bất mãn, chống lại đường lối của đảng”“. Đó là chuyện ở Việt Nam, còn ở Trung Quốc thì Trung Quốc tấn phong Giám mục mới, không tham khảo Vatican  —  (VOA).  – Bốn giám mục Trung Quốc bị ép buộc dự lễ tấn phong của Giáo hội quốc doanh  —  (RFI).  – Tín hữu Công giáo Hồng Kông biểu tình phản đối các vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp  —  (NVCL/vietvatican.net).

- Nghệ sĩ Trung Quốc chấp nhận đề nghị làm việc với trường đại học Đức (Hương Việt/VOA) “Một trường đại học Đức cho biết nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc và là nhà hoạt động Ngải Vị Vị, vừa mới rời nhà tù tại Bắc Kinh, đã chấp nhận một đề nghị để tham gia giảng dạy tại trường đại học này”.

- Peter Navarro: Chết dưới tay Trung Quốc, hay là: Trung Quốc, những hiểm họa:  Kỳ 1;   Kỳ 2 ;   Kỳ 3 ;   Kỳ 4  (VHNA).

- Joseph E. Stiglitz (Project Syndicate, Mĩ, 06/07/2011) – Cuộc khủng hoảng tư tưởng của chủ nghĩa tư bản phương Tây (Phạm Nguyên Trường).

- Khoa học thiếu nhân lực và chế độ đãi ngộ hợp lý (Tia sáng).

- Nạn cướp biển tăng mạnh (Thanh niên).

- Đinh Quang Anh Thái – Nguyễn Xuân Nghĩa: Hoa Kỳ và Việt Nam (Dainamax).

- Thêm 330 tỉ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng (PLTP).

- Những cái “ngu” của người Việt (Nguyễn Hữu Quý).

- TS. Sheo Nandan Pandey, GS. Hem Kusum: Cách tiếp cận chiến tranh của Trung Quốc (P1) (TVN).

13h15′:

- THÔNG BÁO VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 17.7.2011 (Nguyễn Xuân Diện).  – Lê Diễn Đức: Bài ca “Này người anh em” và lời kêu gọi biểu tình vào ngày 17 tháng 7 tại Hà Nội (RFA’s blog).

- Hoàng Sa – Trường Sa: Khối thống nhất về địa lý và chủ quyền Việt Nam (VnMedia).

- Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa (ĐĐK).

- Bernice Camille V. Bauzon: Việc Trung Quốc xâm lấn Trường Sa chỉ làm suy yếu thêm lập trường của họ  —  (Boxitvn).

- Phát ngôn & Hành động: Kế ly gián của Tào A Man và cuộc tranh cãi vô bổ (TVN).

- ĐÔI ĐIỀU BĂN KHOĂN (Hồ Như Hiển)Vì lẽ gì một vấn đề lớn như vậy, liên quan đến sự an nguy, sự tồn vong của cả dân tộc mà các đại biểu không được trao đổi, thảo luận? Có thể phiên thảo luận không truyền hình trực tiếp vì liên quan đến đối ngoại, hoặc bí mật quốc gia, nhưng Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất cơ mà? “… gửi để đại biểu tự nghiên cứu…” nghe cứ như ra ông giáo giao bài tập cho học sinh làm bài về nhà, gọi là cho có vậy thôi”.

- TQ khăng khăng giải pháp song phương cho Biển Đông (VNN/gmanews).

- Trung Quốc cáo buộc Mỹ hành xử kiểu đế quốc (Đất Việt/Chosun Ilbo).

- Ngờ vực về giàn khoan “khủng” của Trung Quốc (Thanh niên).

- Chiến hạm hùng mạnh đến Việt Nam (SGTT).   – Thủy tổ của hạm đội USS từng đến Đà Nẵng (Hổ phụ tử).

- Thạch Sùng trả thù (Tuổi trẻ).

- Độc giả méc: VUFO trao Kỷ niệm chương tặng Ðại sứ Trung Quốc thiệt đúng lúc quan hệ đôi bên … tồi tệ nhất trong 25 năm qua. Chắc tờ Nhân dân cũng tự thấy xấu hổ khi vạn bất đắc dĩ phải đưa tin này, nên chỉ có mấy hàng, không có ảnh.

- Phạm Đình Trọng: Chủ trương mất gốc của Đảng CS Việt Nam: Đối lập với dân, liên minh với tội ác (RFA’s blog).

- Cáo trạng truy tố Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có 12 điểm sai lệch so với hồ sơ của vụ án  —  (Boxitvn).

- Ông Nguyễn Xuân Anh làm PCT Đà Nẵng  —  (BBC).

- TP.HCM ‘bác’ đề xuất ô tô biển chẵn, lẻ (VNN).

- Lưu Hiểu Ba: Tuyên ngôn của Nông dân Trung quốc về vấn đề đòi lại ruộng đất  —  (Boxitvn).

20h00′:

- Hoan hô Tầm nhìn: Toàn văn bản tuyên cáo và kiến nghị 5 điểm của những trí thức, nhân sỹ Việt Nam.

- Biển Đông lên bàn hội nghị khu vực  —  (BBC).

- TS Nguyễn Ngọc Trường: Biển Đông: những nước cờ tiếp theo (SGTT).

- Hải quân Việt-Mỹ bắt đầu hoạt động chung  —  (BBC).   – Hình ảnh tàu Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ĐV).  – U.S., Vietnam Begin Naval Exercises Amid Tension With China (WSJ).

- Sergei Balmasov: Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam đánh bại Trung Quốc (Kichbu/Pravda.ru).

- Philippines quyết đưa vụ Biển Đông ra tòa quốc tế (TTXVN).

- Cách diễn giải lạ lẫm của Trung Quốc về UNCLOS (Bee/China Daily, India Times).

- Đi xuyên Việt kêu gọi hướng về Hoàng Sa, Trường Sa (CAND).

- Bỗng dưng muốn nhậu (Quê choa)Tin này của ViệtNam+ cũng giống cái tin của báo bác Quát, cứ y như Tân Hoa Xã đưa chứ không phải TTXVN đưa, nó lặp lại cái tin của Tân Hoa Xã gần như nguyên xi.

- Vô cảm ! (Lê Dũng) “…sao lại tiếp tay cho bọn VNA quảng cáo cho bọn khựa thế ?“.

- TÔI ĐƯỢC YẾT KIẾN CỤ HOÀNG MƯỜI ĐỂ HỎI CHUYỆN AN, NGUY CỦA ĐẤT NƯỚC…(Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phạm Viết Đào).

- Đúng 40 năm trước, Kissinger sang Tàu: CÁI TÔI TỰ HÀO và CÁI TÔI LỢI ÍCH (Thiên triều).

- Thư bạn đọc: Đài phát thanh quốc tế TQ ca tụng phim truyền hình TQ được lãnh đạo Việt Nam rất thích xem (Nguyễn Hữu Quý) “Phó Thủ tướng Nguyên Công Tạn lúc đó cho biết, phim truyền hình Trung Quốc chiếu vào tối nào thì các cơ quan chính phủ khó triệu tập hội nghị vào hôm ấy, cho dù là cán bộ cấp cao cũng mong về nhà đúng giờ để không bỏ dở tập nào”.

- Thành phố Đà Nẵng có phó chủ tịch 35 tuổi. BS nhắc SGTT và các báo, là khi đưa tin về đám tài năng trẻ nầy, cần cho biết luôn là con ông bà nào, để thêm tự hào họ xứng đáng con dòng cháu giống, chớ cứ tránh né vậy, dân càng thêm tin là có chuyện vụng trộm chi chi đằng sau đó. Không có lợi! Bổ sung, 21h50, độc giả PK méc: “SGTT có đọc báo Basam nên đã sửa theo yêu cầu của bác:Được biết, ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976 (tức năm nay mới 35 tuổi); nguyên quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là con trai lớn của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Chi…’ Mời bà con bấm vô đây coi phiên bản 2. Cám ơn SGTT. Nói thêm, đó là BS có nghe đồn là ông nầy tuy diện “con ông cháu cha” nhưng cũng … đỡ. Hè hề!

- Vì sao công an bị hành hung? (TT).  – Cảnh sát, dân phòng: “Nhiều chỗ đứng sao chui vào đó?” (VTC).

KINH TẾ

<=- Phỏng vấn GS-TS Nguyễn Vân Nam, Giám đốc Công ty Luật Nam Hùng: Vụ bán phá giá tôm: Thắng kiện chỉ mang tính khích lệ (PLTP).

- ‘Không có hiện tượng đầu cơ vàng’ (VNE).

- Ăn xổi… (NLĐ) “Năm 2011, Việt Nam đưa ra hạn ngạch nhập khẩu tối thiểu 182.000 tấn muối. Tại cuộc họp tuần qua với Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp lại kiến nghị tăng thêm hạn ngạch này. Trong khi đó, không ít lần diêm dân kêu cứu vì muối tồn đọng, không có kho để bảo quản nên công sức của họ như muối… bỏ bể”.

- Thượng viện Ý thông qua kế hoạch khắc khổ hơn 40 tỷ euro để tránh khủng hoảng tài chính  —  (RFI).

- Không thể né tránh mãi vấn đề đất đai (TVN).

- Chỉ nên cho thuê nhà thu nhập thấp (VEF).

- Chỗ siết, chỗ mở mới lành mạnh hóa được BĐS (VEF) – Bàn tròn trực tuyến với ông Vũ Xuân Thiện – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), ông Nguyễn Văn Minh – Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản VN và ông Cao Sĩ Kiêm – Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN.

- Thị trường thịt lợn đang bị chi phối? (Dân Việt).

- Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa: Hòa Giải Ngân Sách tại Hoa Kỳ (Dainamax).

13h15′:

- Thị trường vàng: Hai chiều hướng, bốn hiện tượng (VnEconomy).

- Xuất khẩu lao động: Khi thực tế không như doanh nghiệp “vẽ” (VnEconomy).

20h00′:

- 4.500 chuyên gia bắt đầu bảo dưỡng nhà máy lọc dầu Dung Quất (SGTT).

- TS Nguyễn Quang A: Hiệp hội và xung đột lợi ích (SGTT).

- Thị trường bất động sản: Cần đổi mới phương thức kinh doanh (Tầm nhìn).

- Vụ “Tiệm vàng bán mỗi ngày hơn 1.000 lượng vàng” ở Cà Mau: Trên bảy tấn vàng từ đâu ra? (PLTP).

- Gửi vàng lấy lãi (Lý Toét).

- Bloomberg: Vì Sao Trung Quốc Đang Hạ Cánh Nặng Nề – Phần Một (Dainamax).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Phong tặng NSND, NSƯT: Cần thay đổi cách làm! (NLĐ).

- Truyện tranh Việt Nam định hình phong cách riêng (SGGP).

- Nhạt nhòa phim thần tượng (SK&ĐS).

- Con đường “đâm xuyên” thành Cổ Loa (Thanh niên).

- Chờ hàng chục năm không được phong NSƯT (VNN).

- Chuẩn nào cho sản phẩm nhạc Việt? (SGTT).

- Văn nghệ Hà Nội “Đại hội tóc bạc”? (Lục bát).

- CHUYỆN Ở MỘT HỘI VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG MÀ NHƯ CHUYỆN XÃ HỘI ĐEN (Phan Tat Thanh).

13h15′:

- Phim tài liệu của biên kịch hay đạo diễn? (Tiền phong). Bài gốc BS đã điểm hôm kia: – Danh hiệu cao qúi hay tấm bia mộ… cho ai? (Gocomay).

- Đồng nát vào bảo tàng (TT&VH).

20h00′:

- Bộ văn hóa “vào cuộc” vụ tranh cãi về giải thưởng Nhà nước (DT).  – Ngậm ngùi “chuyện“ 4 nghệ sĩ “đặc cách“ được xét NSND (PLVN).

- Ý tưởng táo bạo biến cầu Long Biên thành “bảo tàng lịch sử” (Tầm nhìn).

- Phạt nặng hát nhép: Lại “rung cây” doạ .. nghệ sỹ? (VnMedia).

- Nghề đạo diễn và những căn bệnh nhức nhối (NĐT)

- Cận cảnh công trình nghìn năm xây mãi chưa xong (Bee).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Thiệt cho thí sinh khá giỏi (NLĐ).

- Trào lưu học ngoại ngữ mới “hút” giới trẻ (VNN).

- Phỏng vấn GS Vật lý Thiên Văn Nguyễn Quang Riệu, nguyên là giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp và đài Thiên Văn Paris: Đóng góp của chương trình phi thuyền con thoi vào cuộc thám hiểm vũ trụ  —  (RFI). =>

- Nguyễn Quang Thân: Đừng “đầu độc” mùa hè của bé (Dân Việt).

- Thí sinh đại học: ‘Hãy tự mình… dùng mình!’ (VNN).

- Đến mùa hiệu trưởng ‘ngồi ngọn cây’ (VNN).

- Khi có quá nhiều học sinh giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt! (Thanh niên).

- Một cô giáo khiếu nại vì bị mất bậc lương (Dân Việt).

13h15′: – Những người lính đưa sách về dòng họ (Enews).

20h00′:

- Hà Nội cần xây 1.014 trường mầm non (DT).

- Cách chức Hiệu phó “dựng chuyện” để nhận tiền (NLĐ).

- Nữ sinh viên đòi khởi tố vụ án gạ tình (NLĐ).

- Bảo mẫu nhốt học sinh trong thang máy lĩnh 4 năm tù (DT).

- Trường ĐH Hùng Vương bị phạt trên 1,7 tỉ đồng (VNN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Công trình 1.000 năm: Xây gấp, xuống cấp nhanh! (PLTP).

- Vụ kỹ sư Lê Văn Tạch: hai bên bảo lưu quan điểm của mình (Tuổi trẻ).

- Vùng giáp ranh: Miền đất dữ (NLĐ).

- Rùng mình chè bẩn! (NLĐ).

- 2000 công nhân một công ty may mặc Hàn Quốc tại Việt Nam đình công  —  (RFI).

- Một công nhân Trung Quốc chết tại công trình Nhà máy Đạm Cà Mau (PLTP) “Phần lớn công nhân công trình này là người Trung Quốc”.

- Bệnh tay chân miệng: Đến lúc tính tới kịch bản xấu nhất (SGTT).

- Tái xuất hiện nhiều ổ bọ xít hút máu (Thanh niên).

- Tại sao kỳ nam lại có giá đắt khủng khiếp? VTC).

13h15′:

- Hà Nội: Nhiều người nhập viện vì bị bọ xít đốt (Dân trí).

- Những khu đô thị thiếu đủ thứ (Lao động).

- Mất đất nông nghiệp thì lấy gì xây nông thôn mới? (SGTT).

- Hà Tĩnh: Hàng ngàn dân dời nhà nhường đất cho đại dự án thủy lợi (Dân trí).

- Hà Nội: Vườn thực vật có nguy cơ bị “xẻ thịt” (Tiền phong).

20h00′:

- Vụ nhà báo Hoàng Hùng: Cuối tháng 7 kết thúc điều tra (NLĐ).

- Chuyện buồn ở nhà chị Út Tịch: Ăn nhờ ở đậu… trên quê hương (DV).

- Ám ảnh đơn xin phá thai viết vội (NĐT).

- Những người nông dân không có đất (TT).

QUỐC TẾ

<=- Lực lượng an ninh Syria bị cáo giác giết 6 và bắt 20 nhân vật đối lập  —  (VOA).

- Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận vấn đề Libya tại Thổ Nhĩ Kỳ  —  (VOA).  – Mỹ, Nga tin ‘thời gian cầm quyền của ông Gadhafi chỉ đếm từng ngày’

- Bom tự sát tại lễ cầu nguyện người em bị ám sát của TT Afghanistan  —  (VOA).

- 17 người chết, 133 người bị thương trong 3 vụ nổ bom ở Mumbai  —  (VOA).

- Ấn Độ thông qua hợp đồng 2,4 tỷ đô la mua vũ khí của Pháp  —  (RFI).

- Nhật Bản yêu cầu ngành ngoại giao tẩy chay hãng hàng không Korean Air   —  (RFI).

- Thái Lan sẽ không có nữ Thủ tướng? (Đất Việt/Bangkok Post).

13h15′: – Thái Lan: Nguy cơ bão chính trường xuống đường phố (Tổ quốc).

20h00′:

- Chuyên gia Trung Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên (ĐV/TBHC).

- Mỹ quan ngại việc Malaysia trấn áp biểu tình  —  (BBC).

- Thêm nhiều tướng lĩnh quân đội Nga bị cách chức (TTXVN).

- VIETNAMNET VÀ BẢN TIN DONALD RUMSFELD BỊ KHÁM NGƯỜI (Ngô Minh Trí).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 14/07/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 14/07/2011. 

* RFA: + Sáng 14-07-2011; + Tối 14-07-2011.

* RFI: 14-07-2011

149 phản hồi to “Tin thứ Sáu, 15-07-2011”

  1. Khách đã nói

    Lý Toét nói:
    15.07.2011 lúc 23:01

    Em xin góp ý thêm về khẩu hiệu:
    ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ CH XHCN VN TRONG VIỆC KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO.
    ——————-
    Khẳng định dùm thằng khựa trong bản tin của Thông Tấn Xã VN à?

    • Lý Toét đã nói

      Ủa, thế bạn muốn xuống đường hay nằm nhà?
      Để đạt được mục đích cần phải có bản lĩnh. Ở đó mà chửi đổng như trẻ miệng còn hôi sữa thế.

  2. thủy tinh vỡ đã nói

    Tin lạ nhỉ?
    Một chiếc tàu đánh cá đi ngang qua tàu chiến Mỹ Chung-Hoon…
    Và kèm theo ảnh minh họa tàu cá Việt Nam đang bơi ngang qua mũi tàu Mỹ…
    A Vietnamese fishing boat goes past the USS Chung-Hoon warship …

    http://www.2space.net/news/article/368953-1310710203/

  3. Hài đã nói

    Nhìn lính Mỹ đi dạo trên đường phố Đà nẵng mới thấy sự nhầm lẫn giữa bạn và thù làm mất ít nhất 1 thế hệ người Việt. Lịch sử sẽ nguyền rủa những kẻ bán nước.
    Ở ĐN đã có NBT thì con ông Chi cũng chỉ làm cảnh, sao các bác không nghĩ là đây cũng chỉ là 1 mối quan hệ làm ăn ?

  4. Ngư dân Cà Mau đã nói

    Thủy thủ TQ đang nện cho ngư dân VN bằng dùi cui mà Đảng và thằng Bộ Trưởng Quốc Phòng vẩn ôm 16 chữ vàng và đồng chí 4 tốt,còn mãi biết ơn nửa chứ.biết ơn vì TQ đã đánh đập ngư dân VN dùm Đảng.

    Chưa thấy chế độ nào [...] như chế độ VN

    Tin ngư dân vừa bị Tàu TQ bắt và đánh đập tịch thu tài sản

    http://vn.news.yahoo.com/t%C3%A0u-c%C3%A1-b%C3%A1o-c%C3%A1o-b%E1%BB%8B-h%E1%BA%A3i-qu%C3%A2n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-230645243.html

  5. thành đã nói

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/07/thang-anh-ho-eu.html

  6. Minhhoang đã nói

    “Cha Nụi” Nguyễn Đúc Quang vừa mấy chưa được một mùa mà chồi non đã vươn cao rồi nghen!

    Nghiêm khắc kỷ luật Đ/C Minh Nhi khi không cho Vịt tui hát theo vị Huynh Trưởng của phong trào Du Ca nầy. He he he. Đúng là:

    “Hỡi những ai gục xuống trỗi dậy hùng cường đi lên”, mà sau đó là câu điệp khúc thật hào hùng. Một trong những bài ca “Bất Tử” tựa như lời ru của Mẹ ngày nào:

    ” Ru con con ngủ cho lành.
    Để mẹ gánh nước rửa bành con voi.
    Muốn coi lên núi mà coi.
    Có Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”

    Xưa có ca dao truyền đời, nay có các bài hát dù đang vẫn còn là truyền…khẩu, dễ hát, mà lại truyền mau.

    Cảm ơn Minh Nhi.

    Có bạn nào giúp tải lên bài hát nầy do chính Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Đúc Quang, tay đàn tay hát, thì tuyệt hảo.

  7. Khách đã nói

    Khi có quá nhiều TS nói năng khó hiểu !

    Khi sáng lướt qua bài báo Khi có quá nhiều học sinh giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt!
    của Tiến sĩ Trần Hồng Quang tôi đã giật mình và khó chịu về nhiều lẽ. Dù công việc không liên quan đến giáo dục nhưng tôi cũng định bụng sẽ bình loạn vài câu. May có bài viết ở đây http://vietcall.org/edu/node/53

    Các bạn đọc cái tít và nội dung cả bài báo để xem trình độ của một TS của ta như thế nào nhé !

    Một bài viết lủng củng, chẳng ra môn ra khoai gì. Nó mù mờ, tối nghĩa từ cái tựa trở đi.

    Chắc ông TS này muốn đưa ra nhận xét có quá nhiều học sinh giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt dựa vào kết quả một kỳ thi của HS lớp 6. Nếu vậy thì tuy nội dung bài viết rất thiếu tính khoa học nhưng phần nào còn thể tất được.
    Nhưng ông lại muốn giật gân câu khách bằng cách thêm từ “khi” và dấu chấm than (!) vào đầu và cuối cái tựa bài báo khiến cho cả bài viết của ông ấy trở nên cực kỳ cụt lủn, không đến đầu đến đũa gì hết.
    Với cái tựa “Khi có quá nhiều học sinh giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt! ” thì buộc tác giả phải
    nói rõ thêm về mặt tiêu cực của vấn đề này chứ không chỉ khơi khơi vài câu có vẻ như là muốn phê phán việc học/ dạy lệch như thế…
    Đúng là “thực trạng giáo dục” của ta đáng lo thật nhưng không thể lấy kết quả thi cử của một trường chuyên để khái quát lên tầm vĩ mô như tác gỉa đã làm… Và “thực trạng thi cử” thì cũng chẳng liên quan gì ở đây cả. Vì tác giả có cho biết chuyện thi cử được tiến hành ra sao đâu…

    Rõ ràng là người Việt thì phải cố gắng học tốt tiếng Việt rồi. Nhưng giá như HS, SV của ta giỏi tiếng Anh thì quá tốt. Chỉ e rằng cái kết quả của môn TA kia không phản ánh đúng thực lực của các em mà thôi. Mặt khác, tôi nghe nói phần lớn HS, SV của ta rất kém môn giao tiếp. Học đến hết đại học mà khi nói với người nước ngoài họ cũng chẳng hiểu các em nói gì đấy ạ…
    Vậy không hiểu ông Tiến Sĩ Trần Hồng Quang lo lắng điều gì khi các em HS giỏi TA thế nhỉ ?

    Tôi không phải là TS nên nói năng lủng củng thì các vị cũng chiếu cố bỏ qua nhé

  8. ghettq đã nói

    Dear All,

    THÔNG BÁO KHẨN CẤP: Các anh chị em gởi cho mọi người cùng biết.

    “Tuyệt đối không ăn Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho,… các loại Hoa Quả từ Trung Quốc. Bên đó, lên Ti vi lệnh Cấm Dân ăn, vì có chất gây Phá Hủy Nội Tạng. Trung Quốc lập tức đẩy Hàng sang Việt Nam bán. Tin chính xác từ Ðại sứ quán Việt Nam, ở Trung Quốc báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với Hoa Quả Trung Quốc. Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn Hoa Quả của chính nước mình sản xuất. (Hãy loan tin vì Nhân Dân Việt Nam) .Gửi Tin Nhắn Này Tới Tất Cả Bạn Bè Của Bạn

  9. Khách đã nói

    Dear All,

    THÔNG BÁO KHẨN CẤP: Các anh chị em gởi cho mọi người cùng biết.

    “Tuyệt đối không ăn Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho,… các loại Hoa Quả từ Trung Quốc. Bên đó, lên Ti vi lệnh Cấm Dân ăn, vì có chất gây Phá Hủy Nội Tạng. Trung Quốc lập tức đẩy Hàng sang Việt Nam bán. Tin chính xác từ Ðại sứ quán Việt Nam, ở Trung Quốc báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với Hoa Quả Trung Quốc. Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn Hoa Quả của chính nước mình sản xuất. (Hãy loan tin vì Nhân Dân Việt Nam) .Gửi Tin Nhắn Này Tới Tất Cả Bạn Bè Của Bạn

  10. bùng lên đã nói

    THÔNG BÁO VỀ CUỘC BIỂU TÌNH

    Giới nhân sĩ trí thức có ý kiến như sau:
    1 – Việc thanh niên, sinh viên, trí thức và đông đảo nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia biểu tình yêu nước là biểu hiện tình cảm trong sáng, cao quý, linh thiêng và đầy trách nhiệm đối với Tổ Quốc. Các cuộc biểu tình tại Hà Nội vừa qua cho thấy không một ai, cơ quan hay tổ chức nào trong và ngoài Việt Nam có thể xuyên tạc, bóp méo, lợi dụng hay dập tắt được các cuộc biểu tình chính nghĩa này.
    Cho đến nay, không có bất cứ văn bản pháp luật nào cấm biểu tình, vì nếu có thì chính văn bản pháp luật đó là vi hiến.
    2 – Mấy ngày qua các ngư dân Quảng Ngãi vừa bị tàu quân sự Trung Quốc điều lính có trang bị tiểu liên và dùi cui xông lên tàu đánh đập ngư dân Việt Nam, cướp tài sản và xua đuổi ngư dân khi đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
    Trước tình hình nghiêm trọng đó, giới nhân sĩ trí thức sẽ cùng đồng bào xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông.
    Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 17/7/2011
    Địa điểm tập trung: Khu vực xung quanh ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội.
    Sau khi biểu tình tại khu vực này, sẽ đi bộ ra Bờ Hồ và Nhà Hát Lớn.
    3 – Chúng tôi trân trọng đề nghị các lực lượng an ninh bố trí lực lượng giúp phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình yêu nước.
    PHỤ LỤC:
    1 – Không có bất cứ lý do gì để những người yêu nước phải trình diện vào sáng Chủ nhật, trừ khi có giấy triệu tập hợp pháp.
    2 – Nếu cuộc biểu tình bị ngăn cản, giải tán trái Hiến pháp, chúng tôi sẽ bàn bạc để có một văn bản gửi tới Quốc Hội, đề nghị khẩn trương ra Luật Biểu tình phù hợp với Hiến pháp.
    3 – Tất cả những người tham gia biểu tình ngày Chủ nhật 17/7/2011, nếu bị cưỡng chế, ngăn cản quyền tự do biểu tình trái Hiến pháp, thì cần liên hệ với nhau để cùng ký vào một văn thư gửi lên các cơ quan có thẩm quyền.
    4 – Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế đưa phóng viên tới để ghi nhận và phản ánh đầy đủ và chân thực cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân Việt Nam.
    * Xin cảm ơn các luật sư, luật gia đã giúp cùng soạn thảo văn bản trên đây!

    TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM!
    ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TOÀN VẸN LÃNH THỔ MUÔN NĂM!

    - RFA

  11. Dân Ve chai đã nói

    Xem KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC, đọc Nếu trên đầu mình đã mọc đuôi sam.
    Nghĩ
    Giận
    HẬN

  12. Dân Ve chai đã nói

    HẬN

    Nhà dột, vách thưa, kèo cột ruỗng
    Gió giông phương Bắc chực đẩy nhào
    Hận người an phận quên tiên tổ
    Nhà tan con cháu nhục tha hương.

    • Minhhoang đã nói

      Dân Ve chai đã nói
      15.07.2011 lúc 22:24

      “Nhà dẫu dột, vách thưa, kèo cột rỗng
      Trơ gan cùng phong Bắc đã nghìn năm
      Tiên tổ không quên, mật đắng đang thèm
      Vận nước thế, nằm gai chưa cam nhục”

  13. tôi đã làm đã nói

    “BS Nhắc SGTT và các báo, là khi đưa tin về đám tài năng trẻ nầy, cần cho biết luôn là con ông bà nào” quá đúng quá đúng làm tui phải lên gucgo tìm xem thử ông tài năng trẻ này con của nông dân nào. hehe thì ra …………!!!!!!!!!!!!!

  14. amartuvshin đã nói

    Lúc chiều, đi ngang phố Trần Phú, Đà Nẵng, thấy vài tốp lĩnh USS của Mỹ thong dong dạo phố Đà Nẵng.
    Chả bù cho mấy thằng lĩnh gọi là “bạn” mà cứ cướp cá của dân “bạn”

  15. Khách đã nói

    Thành tựu y học Việt Nam sánh ngang tầm quốc tế
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Thanh-tuu-y-hoc-Viet-Nam-sanh-ngang-tam-quoc-te/20117
    /97548.vnplus
    http://24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/dot-tu-sau-khi-y-ta-tiem-thuoc-khang-sinh-c46a391545.htm
    http://nld.com.vn/20110709120051539p0c1002/bi-hai-bac-si-miet-vuon.htm

    • aBC đã nói

      Thành tựu “sánh ngang” nhưng đạo đức “xuống hố”. Ôi cứ “thành tựu” nghe mùi quen quen, dân cần gì “thành tựu” chỉ cần các đốc bán thuốc rẻ, tận tâm (tận tụy, tâm lý) là dân tôi được nhờ rồi.

  16. Vận Nước đã nói

    Buồn cho vận nước đến hồi suy vong do những người thiếu tâm-tài-đức cầm quyền !

    • Khách đã nói

      Khóc cho vận nước đến hồi suy vong do một lũ bán nước cầm quyền!

      • Minhhoang đã nói

        “Đừng tiếc nữa can chi mà khóc mãi.
        Dậy mà chi núi sông đang chờ”.

        Mấy cha nội nầy khóc mà chả giống Nguyễn Trãi khóc nơi suối Phi Khanh dạo nào. Vịt tui không mang họ Nguyễn, chưa ngủ yên, bởi tiếng khóc của mấy tía mà mắt mở trừng trừng đây nè! (Mượn từ của tía Bùi. He he he)

        Thảm thiết tí nữa là ta có “Nhị Cáo Bình Ngô”.

        Nếu như các bậu là cháu Bà triệu, ai ai đều cũng phải ghi nhớ lời Bà”
        “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta!”, ngoại trừ em… Phương Nga a…á…a.

  17. TungDao đã nói

    Tôi không hình dung và dự báo được những gì Chính phủ của chúng ta đang điều hành về chủ quyền, lãnh hãi.
    Tại sao lại không thông tin về việc :
    -Tàu quân sự Trung Quốc chặn bắt đánh đập ngư dân Việt Nam hôm 13/07/2011.
    -TTXVN đưa tin tàu Ngư chính TQ xâm phạm vào Trường Sa như một thông báo của TQ.
    Việc gì đang xãy ra với Chính phủ VN sau chuyến đi của đặc phái viên chính phủ gặp TQ để :
    -Ngày 14-7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tặng Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường.
    Điều gì đang xãy ra?
    Đất nước chúng ta giờ đây mất luôn Trường sa rồi sao?.

  18. Xàm đã nói

    Cuốn sách “Chết Dưới Tay Trung Quốc”, Death by China – by Peter Navarro and Greg Autry

    Được dịch ra tiếng Việt.

    http://www.vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/2818-chet-duoi-tay-trung-quoc-hay-la-trung-quoc-nhung-hiem-hoa.html

    • Khách đã nói

      Cái này là sách của người ta, có bản quyền đàng hoàng, bây giờ tự tiện dịch ra & đăng thẳng lên website của 1 tạp chí, nhất là tạp chí bên lĩnh vực văn hóa nữa, thì tôi thấy nó sao sao đó!

      Thương Dăng

      • Khách đã nói

        Người nào đó ở vanhoanghean.com nên gởi email xin phép trích dịch đến tác giả Navarro and Greg Autry. Khả năng rất lớn là họ sẻ cho phép.

        - Định nghĩa thứ hai

  19. Người dân đã nói

    Quảng Nam xây tựng đài mẹ VN anh hùng 410 tỷ. “Tượng đài” là quan trọng nhưng lúc nào? QN là một tỉnh vẫn nghèo, người dân QN nói riêng và VN nói chung vẫn nghèo. 410 tỷ xây được 50 trường học phổ thông khang trang hay dăm bệnh viện trang bị hiện đại cho những vùng khó khăn. 410 tỷ có thể xây dựng 400 ngôi nhà cho người nghèo. Tôi không tin các bà mẹ VN anh hùng đã khuất lài muốn ngồi trên “điện thờ xa xỉ” này để ngắm con cháu mình thiếu nhà ở, thiếu trường học, thiếu bệnh viện, và trên hết là cháu con nghèo đói. Ôi đồng tiền của dân sao mà chính phủ chi dễ thế. Giai cấp thống trị hay giai cấp lợi ích đã nắm hết rồi, chúng múa may trên đồng tiền xương máu mà nhân dân chắt chiu.

    • hung đã nói

      Đó chính là cái dở của chung ta, mạnh ai (địa phương) nấy làm để lấy tiền bỏ túi, kết cuộc xả hội chậm phát triển, dân chúng yếu ngu, một phần tiền thì vào các nhà thầu TQ, một phần qua các tài khoản nước ngoài, một phần qua bia rượu giải trí mà. Chi tiêu là tốt theo nghĩa để kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng phải biết để cách, chớ kích thích tiêu dùng qua bia rượu , ăn chơi,…thì VN suy yếu là chuyện hiển nhiên

    • amartuvshin đã nói

      Họ còn lấy số lượng người hi sinh, chết trong chiến tranh để mà tự hào! Họ không rút ra được bài học sương máu về giữ nước-lòng dân, vì lợi ích của chế độ mà đẩy nhân dân vào các cuộc chiến tranh.

  20. danVN đã nói

    D.Nhật Lệ đã nói
    15.07.2011 lúc 16:46

    Rất phấn chấn khi thấy có đến 130 (con số kỷ lục) ý
    kiến quyết tâm đi biểu tình trên nguyenxuandien vào
    chủ nhật này 17-7 ở Hà Nội.
    Nếu ai cũng giữ vững tinh thần yêu nước như thế này
    thì tôi tin chắc sẽ có ngày lên đến một con số khổng lồ
    đủ để tạo áp lực khiến nhà cầm quyền phải tìm cách
    thay đổi TẬN GỐC biện pháp đối phó với Đại Hán !
    Mong thay !
    ———————————
    Liệu ngày 17/7 này có trở thàng ngày lịch sử của VN không ?

  21. D.Nhật Lệ đã nói

    Rất phấn chấn khi thấy có đến 130 (con số kỷ lục) ý
    kiến quyết tâm đi biểu tình trên nguyenxuandien vào
    chủ nhật này 17-7 ở Hà Nội.
    Nếu ai cũng giữ vững tinh thần yêu nước như thế này
    thì tôi tin chắc sẽ có ngày lên đến một con số khổng lồ
    đủ để tạo áp lực khiến nhà cầm quyền phải tìm cách
    thay đổi TẬN GỐC biện pháp đối phó với Đại Hán !
    Mong thay !

    • Minhhoang đã nói

      “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên”-Archimedes.

      “Hãy cùng nhau làm điểm dựa, chúng ta đi lay chuyển thành trì.”

      • Hồng Hà 123 đã nói

        Điểm tựa là những nhân sỹ ,trí thức chân chính ,những lớp người đi trước.
        Tuổi trẻ chính là cánh tay đòn và động lực.
        Việc lớn muốn thành ,không thể thiếu một trong hai điều ấy !

    • Súng máy đã nói

      Xe tăng, súng máy,… chuẩn bị cho vở diễn Thiên An Môn cũng ở mức kỷ lục luôn!

      • Minhhoang đã nói

        @ Súng Máy lúc 19:14

        “Trên gió cả cờ nhàu phất thẳng,
        Dưới đất bằng, khăn trắng tung ra.
        Giữa chừng bọn khựa xin tha,
        Bên kia Liệt Võ*, bên ta liệt…giường.”

        *Võ Liệt, cái nôi của phong trào Xô Viết Nhệ Tĩnh.

  22. VN vinh quang đã nói

    Bác Tổng biên tập Như Gió làm cái này mới ah nha:
    http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2011/07/vu-thien-an-mon-nam-1989

  23. Lương Đắc Bằng đã nói

    VUFO trao kỷ niệm chương, tặng đại sứ trung quốc. . . về hòa bình . . .

    Bao nhiêu người dân, bị trung quốc bắn, giết, đánh đập và cướp hết tài sản ? bao nhiêu người bị trung quốc xông vào bắt rồi đòi tiền chuộc ? hàng triệu tirệu người lao động, đầu tắt, mặt tối, làm lụng, ki cóp từng đồng xu, căc bạc, tần tảo . . .đóng thuế nuôi chính quyền

    Hỡi những người Việt Nam, còn sự nhục nhã nào hơn nữa không ?

  24. Đại Nghĩa đã nói

    Trên blog của TS Diện có tin ngày chủ nhật đi biểu tình để biểu thị lòng yêu nước. Tôi nghĩ anhbasam nên thông báo nữa.
    Đồng thời đề nghị anhbasam thống nhất với các nhân sĩ, trí thức, học sinh – sinh viên, nhân dân yêu nước cần thay đổi địa điểm tập trung, cụ thể như sau:
    Cần phải có sự thay đổi đó là: tập hợp đoàn biểu tình tại hai địa điểm:
    - Địa điểm thứ nhất là trước cửa nhà hát lớn TP. Hà Nội; đoàn này sẽ đứng đợi đoàn thứ hai từ chân cột cờ diễu hành qua các phố về nhà hát lớn.
    - Địa điểm thứ hai: trước CV Lênin (dưới chân cột cờ), sau khi doàn tập hợp mít tinh – biểu tình rồi đi theo tuyến phos cổ về hướng nhà hát lớn rồi nhập lại thành một khố để diễn hành quanh hồ Hoàn Kiếm.
    Lưu ý: lần này khi đi diễu hành mọi người nên thay đổi tuyến đường cho khác vơi 5 lần trước nên đi vào tuyến phố cổ vì ở đó tập trung nhiều người nước ngoài như vậy hiệu quả với Quốc tế sẽ tốt hơn và nên đi vào các tuyến đường hai chiều trong khu vực phố cổ để bà con được biết; không nên đi vào những tuyến cũ mà 5 lần trước đoàn đã đi.

  25. Nguyen Chinh đã nói

    Mới thấy bài bình về việc học sinh giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt http://vietcall.org/edu/node/53

    Các tiến sĩ phát biểu cẩn thận nhé :)

  26. Khach đã nói

    Bác BS xem cái này chưa

    http://www.hdtg.tk/?p=407

  27. Việt Hồng Hà đã nói

    AnhBasam ơi, nếu có vị nào đó có điều kiện in một số bài hát yêu nước để phát cho anh em đi tuần hành cùng hát thì hay biết mấy.

    • Minhhoang đã nói

      Có và có rất nhiều bài hát đượm tình yêu quê hương đất nước, trong tình hình trước mắt Việt Hồng Hà nên tập lại bài hát “Những đôi mắt mang hình viên đạn” của Trần Tiến, có thể hát bất cứ nơi nào mà đảng ta không thể xếp nó vào loại Nhạc Vàng được! (He he he)

      • Mot nguoi Viet nam đã nói

        Nghe lại clip này làm tôi nhớ lại n~ năm tháng 79′-80′ hào hùng và đầy căm hờn , sục sôi….Chúng tôi hồi ấy đangh học cấp 3 ,bạn bè tôi lúc ấy nếu đủ nhiều ng đã lên đường nhập ngũ . Sao mà hồi ấy Vn ta mạnh mẽ thế…..
        Cảm ơn nhiều về clip này!

      • Minhhoang đã nói

        @Mot Nguoi Viet Nam.

        Bác có tuổi…nhớn hơn Vịt tui. Tứ hải hơn chân vịt (đã bẩu, đừng gõ lộn mà, kẻo đ/c Quát lại mắng nữa bi chừ. “vai huynh đệ”, đúng dồi he he he). 79-80 Vịt tui đang bắt đầu học cấp II, nên có thể kém hơn Bác ít là sáu tuổi.

        Sau những ngày đó còn có các bài như “Bài ca Không Quên” do Cẩm Vân trình bày, “Nụ Hoa và Cây Súng” (hình như do chị em của Nhã Phương và Bảo Yến hát thì phải?), và mấy bài nữa mà Vịt tui chỉ còn mang máng chút lời cho dòng nhạc “Tiếp nối bước cha ông lên đường ra biên giới. Nghe xôn xao trong lòng bao tiếng gọi mùa thu. Không, không thể nào ngồi yên. Ta không thể nào ngồi yên. Khi biên giới máu ta đã đổ, vì lủ bành trướng đê hèn,…”.

        Vài năm sau đó, tại chiến trường Tây Nam, Vịt tui có mấy thằng bạn thân đã “vì bạn, bỏ mình” theo tiếng gọi của đảng ta. Thế mới đau.

      • Mot nguoi Viet nam đã nói

        Hè hè , chắc tại cảm động quá khi nghe lại bài hát này, lâu quá rùi ! , thực ra tính tui cũng cẩn thận lắm chứ . xin đính chính lại câu: “…nếu đủ…” thành: “…nếu đủ tuổi…” cũng tại đây cái code blog chứ ko phải là code 4rum nên ko sửa ngay đc (Ps: hồi đó mới năm đầu tiên c3 nhưng trong lớp có một số bạn học muộn đủ 18 tuổi đã xung phong nhập ngũ…)

    • minhnhi đã nói

      Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ (Nguyễn Đức Quang )
      Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
      Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
      Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm
      Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng

      Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
      Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
      Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
      Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian

      Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
      Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
      Từng ngày qua
      Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi

      Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
      Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
      Còn Việt Nam
      Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng

      Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
      Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
      Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời
      Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời

      Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
      Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
      Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
      Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên ./.

  28. Chín Đờn Cò đã nói

    Sau khi bị chị Nga ném cho cái bao Việt Tân đã qua sử dụng nhiều lần, bà con yêu nước sợ quá nên có phần nao núng trong ngày biểu tình CN 10/7.
    Thế là tụi khựa được nước, chơi màn Hải tặc liền. Chúng bảo nhau cứ làm tới bến đi, có gì em Nga lo, thiếu gì loại bao đã xài rồi.
    Nội ứng ngoại hợp rất nhịp nhàng, lo gì việc lờn không thành.

    Ai gây cảnh ngu dân nhục quốc
    Trước cảnh tình dưới thớt trên dao
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ dưới hầm sâu tai vạ.

    • Minhhoang đã nói

      Chào Bác Chín, Bác lại kéo khúc Nam Ai nữa rồi, Vịt tui cũng phải lên giây đàn gáo mà kéo chung với Bác nữa đây, he he he.

      “Còn ai nữa cháu con của bác
      Khúc quân hành chỉ mác và lê.
      Ra đi nguyện mỗi lời thề,
      Mặc cho Quốc nhục, đội bê Hán triều.”

  29. TRAN DU đã nói

    ĐÔI ĐIỀU BĂN KHOĂN

    Hồ Như Hiển
    Trên Dân trí có bài “Báo cáo Quốc hội tình hình biển Đông tại kỳ họp tuần tới”. Thấy có đôi điều băn khoăn.

    Thứ nhất,
    Theo báo cáo của Văn phòng QH, sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp về nội dung làm việc, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển đảo, nhất là những vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông.
    Lịch sử nước ta, phần lớn liên quan đến Trung Quốc. Cụ thể là làm sao để giữ vững được chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng; giữ vững được độc lập, tự cường bên cạnh một Đại hán luôn có tư tưởng bành trướng, xâm lăng, đồng hoá. Vì lẽ đó, quan hệ với Trung Quốc là vấn đề thường trực, thường xuyên, liên tục, Chính phủ phải chủ động báo cáo trước Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho nhân dân. Gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn trên biển Đông, đặc biệt nghiêm trọng hơn là xâm phạm lãnh hải, phá hoại các hoạt động kinh tế, cướp bóc, bắt giữ, đánh đập, thậm chí là giết hại ngư dân ta. Do đó biển Đông lẽ ra phải là vấn đề nóng bỏng nhất, cấp thiết nhất mà Quốc hội chủ động yêu cầu (chứ không phải khi có một vài ý kiến rồi mới “đề nghị”) Chính phủ báo cáo trước quốc dân đồng bào. Vậy tại sao chương trình làm việc của Quốc hội lại “thêm” chứ không phải chương trình thường kì, liên tục về vấn đề này. “Thêm”, có nghĩa là “đã có nhưng bổ sung”, hoặc “chưa có nhưng đưa vào”. Đọc đoạn đầu bài báo thì mới biết rằng, vì dư luận xã hội và nhân dân cả nước rất quan tâm, nên vấn đề này mới được bổ sung, bố trí thêm. Nghĩa là, trước đó không hề có dự định thông báo về tình hình cho nhân dân biết.

    Thứ hai,
    Tuy nhiên, bản báo cáo của Chính phủ sẽ được gửi để đại biểu tự nghiên cứu, không đưa ra thảo luận tại hội trường
    Vì lẽ gì một vấn đề lớn như vậy, liên quan đến sự an nguy, sự tồn vong của cả dân tộc mà các đại biểu không được trao đổi, thảo luận? Có thể phiên thảo luận không truyền hình trực tiếp vì liên quan đến đối ngoại, hoặc bí mật quốc gia, nhưng Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất cơ mà? “… gửi để đại biểu tự nghiên cứu…” nghe cứ như ra ông giáo giao bài tập cho học sinh làm bài về nhà, gọi là cho có vậy thôi.

    Chẳng lẽ nguy cơ Bắc thuộc lần thứ 5 không còn là nguy cơ?
    HNH
    http://honhuhien.blogspot.com/2011/07/oi-ieu-ban-khoan.html

    • Khách đã nói

      Hoạch định biên giới trên bộ đã hoàn tất từ mấy năm nay sao chưa thấy công bố hè? Bản đồ có đường biên giới mới sao vẫn chưa thấy in ra cho bà con biết lỡ đi lạc sang đất bạn bạn bắt bỏ tù thì mần răng?

      Quốc hội có lẽ cũng phải hỏi Chính phủ chuyện này chớ!

    • gocsayblog đã nói

      Bác Hiển này lăn tăn chuyện NHỎ ấy làm gì.
      THÊM hay NẾM gì cũng mới là kế hoạch, chương trình thôi.
      Đến lúc họp thật sẽ lại có kết luận là:
      -
      “chưa cần báo cáo tình hình biển Đông vì so với báo cáo của Bộ Ngoại giao tại kỳ họp thứ 6 (cách đây một năm – NV), đến nay không có gì mới””

    • Trần Mai đã nói

      HY SINH OAN UỔNG?
      Vấn đề biển Đông hiện nay là vấn đề thuộc vận mệnh của Quốc gia. Tại sao? vì nó đã ảnh hưởng đến sinh mệnh ngư dân, đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Quốc gia. Nhưng, Chính phủ chỉ “… gửi để đại biểu tự nghiên cứu…” chứ không cho bàn bạc. Đại biểu QH là người đại diện nhân dân. Chính phủ không cho Đại biểu QH bàn bạc về biển Đông thì cũng có nghĩa là CP không cho dân bàn bạc về vấn đề vận mệnh của Quốc gia. Trong khi đó, CP luôn miệng nói: “dân biết, dân bàn…”. CP hành động và phát ngôn như vậy thì làm sao Nhân dân tin CP được nữa?
      Thời điểm này mà Nhân dân không còn tin CP nữa thì chắc chắn VN sẽ mất nước về tay TQ. Dù cho Nhân dân VN có sức chiến đấu mạnh hơn TQ đến vạn lần, dù cho Lê Lợi, Hưng Đạo vương và Quang Trung cùng lúc sống lại thì VN cũng đành chịu khuất phục trước TQ thôi.
      Riêng tôi thì không còn gì để nói nữa! Nhưng không biết linh hồn của những đồng đội tôi đã hy sinh vì chống giặc Bành trướng TQ có điều gì “gửi để CP tự nghiên cứu” không? Họ hy sinh tính mạng như vậy là oan uổng sao? Cũng là nước CHXHCN Việt Nam, cũng là Đảng CS Việt Nam đấy thôi

    • cslykhai đã nói

      day la mot hanh dong vi hien cua chinh phu va dang csvn can sua ngay , cac viec lon can co quoc hoi bo phieu ,ke ca ai nam quan thac ban gioc, phai dua ra het cam di dem ban nuoc

  30. Khách đã nói

    “Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa (ĐĐK)”
    Mấy cha Báo nói thế nào !
    - Nếu như thế tại sao ngư dân bị bọn nó “cướp, giết, hiếp” các báo im re ? TTXCV im re ?
    - tại sao dân biểu tình thằng tàu 4 tốt, thì chính phủ cho CA bắt, dẹp ?

  31. DOQUOCMINH đã nói

    Đây là một trong những câu trả lời(thay cho BNG) gứi tới cụ Nguyễn Trọng Vĩnh và những nhân sỹ trí thức Việt Nam(đã ký tên trong kiến nghị…):VUFO trao Kỷ niệm chương tặng Ðại sứ Trung Quốc
    Cập nhật lúc 03:29, Thứ sáu, 15/07/2011 (GMT+7)
    Ngày 14-7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tặng Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường.

    Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Vũ Xuân Hồng đánh giá cao những đóng góp của Ðại sứ Tôn Quốc Tường đối với hoạt động ngoại giao nhân dân và việc thúc đẩy quan hệ hai nước, chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Trung Quốc ngày càng được củng cố và phát triển.
    Như vậy ,thưa các cụ:Những gì mà TQ đã ưu ái dành cho Việt Nam ta như mọi người chứng kiến lâu nay(đặc biệt là trên biển đông)vẫn chưa đến TẦM đâu ạ.

  32. Ngư Dân đã nói

    Bó tay với tính nói láo của TQ
    http://nld.com.vn/20110715093013459p0c1006/trung-quoc-dien-tich-dau-tran-gap-hon-4-trieu-lan-muc-cong-bo.htm

  33. Khách đã nói

    TQ ngày càng hung hăng tuyên bố đường chữ U là lợi ích cốt lõi và tỏ thái độ quyết liệt đã cho cả thế giới nhận rõ bộ mặt ăn cướp khi muốn chiếm đoạt 85% diện tích BĐ. Rồi khựa sẽ phải trả giá cho bản chất côn đồ kẽ cướp đó. Điều đáng nói là một số tay sai của khựa ở VN đã đồng thuận để được chia phần -nếu chữ U thành hiện thực- nên chúng đã ngoảnh mặt làm ngơ cho kẽ cướp ra vào hải phận tung hoành ngang dọc nhằm củng cố lập luận BĐ là ao nhà của kẽ cướp, bất kể ngư dân, đồng bào bị cướp bóc, đánh đập không thương tiếc. Một điều khựa không bao giờ tính đến là chúng chỉ mua chuộc được một số ít trong giới lãnh đạo VN mà quên rằng vẫn còn đó trong hàng ngũ lãnh đạo các cấp những người sẵn lòng vì quê hương đất nước thân yêu, vẫn còn đó những người CS với một tình yêu Tổ Quốc nồng nàn sẵn lòng hy sinh vì dân tộc. Họ chưa lộ diện vì cần phải tổng kết cho hết những tên tay sai bán nước để rồi có một ngày cùng đồng bào cả nước tính sổ một cách sòng phẳng với những tên tội đồ dân tộc, cam tâm bán đứng Tổ Quốc cho ngoại bang.

  34. Khách đã nói

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/gap-lai-hai-giao-su-luong-tung-tai-nang.html#comment-form

    Thiếu gì người đạo văn. Đạo văn thì chúng ta có cả một công nghệ. Chúng ta có đầy các cơ quan, các cơ sở được thành lập một cách chính thức chỉ để đạo văn, chỉ để copy đi copy lại như dư luận đã lên án rồi đấy.

  35. Ngư Dân đã nói

    Bà con ggư dân lại tiếp tục bị tai nạn, có lẽ do gã béo TQ gây nên
    http://sgtt.vn/Thoi-su/147766/Mot-tau-ca-voi-9-ngu-dan-mat-tich-gan-Truong-Sa.html

  36. Khách đã nói

    [Video] Chính quyền Trung Quốc bắt giữ 4 Giám Mục trung thành với Roma
    http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/14/video-chinh-quy%E1%BB%81n-trung-qu%E1%BB%91c-b%E1%BA%AFt-gi%E1%BB%AF-4-giam-m%E1%BB%A5c-trung-thanh-v%E1%BB%9Bi-roma/

  37. Khách đã nói

    (Tiếp)

    Mong sao, việc sửa đổi Hiến Pháp lần này để không lặp lại điều mà trước khi vĩnh biệt cõi đời này, cụ Nguyễn Trường Tộ đã phải nuối tiếc mà than rằng:

    “Một lỡ bước đi, muôn thuở hận

    Ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm”.

    15.7.2011

    ——————
    Nguyễn Hữu Quý

  38. Khách đã nói

    Những cái [đại ] ngu của người việt

    Mấy hôm trước, tôi đã lạm bàn đến Những cái “nhất” của người Việt, hôm nay xin lạm bàn thêm về Hai sai lầm chính của người Việt (hay là Những cái “ngu” của người Việt).

    Nói về “những thói xấu của người Việt” thì đã có rất nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đề cập đến; thậm chí có những trang mạng còn đặt thành chuyên mục “người Việt xấu xí”, tất cả không nhằm ngoài mục đích để mỗi người trong chúng ta tự rút ra bài học cho mình, tiến tới xây dựng một cộng đồng và hơn hết là từng bước xây dựng lại một văn hóa Việt, hay sâu xa hơn nữa là một minh triết Việt.

    Sở dĩ nói rằng, đây là “Hai sai lầm chính” vì theo tôi, nó vượt lên thói xấu thông thường trong mỗi cá nhân; nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của cả dân tộc Việt Nam.

    Hai sai lầm chính, đó là:

    1. Không chịu rút ra bài học thất bại và cay đắng từ quá khứ.

    Lịch sử Việt Nam không thiếu những thời cơ bị bỏ lỡ trong quá khứ, chính vì thế mà phải trải qua các cuộc chiến tranh làm hy sinh hàng triệu người, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu… là cơ sở để ngoại bang thèm muốn, thôn tính. Bài học hôm nay, khi China muốn độc chiếm Biển Đông là một ví dụ.

    Bài học phụ thuộc vào China để đi đến sai lầm trong cải cách ruộng đất vẫn chưa chịu rút ra, để hôm nay còn lún sâu hơn trong vòng tay cương tỏ của họ; như vậy, rồi đây hậu quả sẽ lớn hơn những sai lầm trong cải cách ruộng đất trước đây. Và chắc chắn oan khuất sẽ được chất đầy.

    Chính vì thế, trong bài viết “Tâm sự của bác Đoàn Phú Hòa”, TS Đoàn Phú Hòa có nói đến một đoạn như sau:

    Tổ tiên chúng ta chỉ phải lo đánh giặc Phương Bắc chứ chưa bao giờ phải lo đến giặc bên trong, kể cả Hán lẫn Việt và cũng chưa bao giờ các Cụ bị lệ thuộc kinh tế, văn hóa. Ngẫm nghĩ mãi mà mình không thấy có gì có thể gọi là “thiên thời, địa lợi” cho dân tộc mình ngoài lòng yêu nước của nhân dân. Lãnh đạo không tin dân thì làm sao dân có thể tin vào lãnh đạo được. Khi mà đảng (bất kỳ đảng nào) đưa quyền lợi của đảng trên quyền lợi của dân tộc thì làm sao có thể có đường lối đúng đắn cho đất nước?

    2. Biết sai mà không sửa.

    Tất cả những gì đang hiện hữu trên đất nước ta hôm nay đó chính là hậu quả của những sai lầm từ quá khứ, và rất tiếc hiện tại đang trượt dài trên những sai lầm.

    Biết sai mà không sửa có thể sẽ trở thành tội ác. Hôm nay chúng ta có thể bịt mắt, bịt tai… để làm ngơ, nhưng chắc chắn chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, một vài thế hệ tiếp theo sẽ đánh giá khách quan đối với những sai lầm của ngày hôm nay.

    Có thể mai này, không xa nữa, con cháu chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi, rằng “tại sao cha anh mình biết sai lầm như thế mà không tìm cho dân tộc một hướng đi khác, một cách giải quyết khác?”.

    Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, các nhà “Việt Nam học” của thế giới, khi được hỏi về những điều đáng tiếc đối dân tộc Việt Nam, thì họ rút ra 3 nội dung chính sau:

    - Sự kiện cướp ngôi của Hồ Quý Ly khi ở giai đoạn cuối thối nát của triều Trần, và đặc biệt là những cải cách của cha con Hồ Quý Ly đã không được nhân dân ủng hộ; và vì thế, triều nhà Hồ chỉ tồn tại được tám năm ngắn ngủi, từ 1400-1408, và sau đó cả triều đình bị nhà Minh bắt và đưa sang phương Bắc.

    - Cái chết của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ quá đột ngột, làm cho những dự tính lớn lao của một bậc thiên tài và tương lai Đại Việt thời bấy giờ cũng đi theo cái chết của ông.

    Triều Nguyễn sau này, tuy có công thống nhất đất nước và mở cõi về phương Nam như ngày nay…; nhưng nếu như Quang Trung đòi về Lưỡng Quảng, và như thế China ngày nay lấy đâu ra mặt biển phía Nam để có cơ hội vẽ nên lưỡi bò phi pháp? Ấy là chưa nói đến ông sẽ tràn qua Cao Miên, ngược lên Xiêm La (Thái Lan) để “hỏi tội” vì đã giúp Nguyễn Ánh, mà trận Rạch Gầm-Xoài Mút vẫn vang vọng mãi trong lịch sử Đại Việt.

    - Những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) bị đám gian thần và triều đình nhà Nguyễn bỏ ngoài tai; để đất nước lỡ dịp canh tân chìm sâu trong sự đô hộ của thực dân Pháp và tạo cơ hội cho người Mỹ sau này vào Việt Nam bằng… súng đạn.

    Nhắc đến Nguyễn Trường Tộ, ta lại nhớ đến các bản Kiến nghị mà một số nhân sỹ, trí thức gửi đến lãnh đạo và Quốc hội, đang rất nóng hổi của ngày hôm nay. Liệu bài học này có được rút ra?

    Nếu như hôm nay, người Việt Nam có thể không trách cha ông mình nhiều, do yếu tố lịch sử, thời đại ngày ấy; nhưng liệu rằng, con cháu chúng ta, những người viết sử sau này có “thông cảm” với thế hệ hôm nay khi mà bối cảnh lịch sử hoàn toàn thuận lợi?

    Được biết, tới đây Quốc Hội sẽ thành lập Ủy ban sửa Hiến Pháp, mong rằng không có những hội thảo, hội nghị được tổ chức vô bổ, chỉ để mất thời gian, tốn kém… Muốn vậy, mong rằng các GS-TS liên quan đến sự kiện trọng đại này, mang danh là những trí thức… hãy nói lên tiếng nói của những con người, mà không phải là đám cừu, ngựa quen bị dẫn dắt… để có cơ hội sửa chữa sai lầm.

    Năm 2010 tôi có đọc một bài báo về “Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết Hiến Pháp 1992”, thú thực, mới đọc cái tựa đề bài viết tôi đã thấy nó tối om, vô bổ và phi khoa học rồi. Không có lẽ trình độ của các nhà lập pháp chỉ đến như vậy? nó khó đến mức phải cần đến cả một Hội thảo chỉ để “xây dựng tiêu chí”, rồi đến “phương pháp tổng kết”…

    Hay là ở Việt Nam ta vì quá nhiều GS-TS cho nên nó thế? Chắc là vậy.

    Trở lại với nội dung chính của bài này, thiết nghĩ chỉ cần nêu 2 sai lầm nổi bật như trên, mà tôi cho là nó quyết định đến tiền đồ của cả dân tộc. Còn đối với những thói xấu khác thì chỉ ở góc độ cộng đồng nhỏ, hoặc chỉ là thói quen (dẫu đã ăn sâu vào tiềm thức và đã tạo thành văn hóa của người Việt).

    Mong sao, việc sửa đổi Hiến Pháp lần này để không lặp lại điều mà trước khi vĩnh biệt cõi đời này, cụ Nguyễn Trường Tộ đã phải nuối tiếc mà than rằng:

    • Từ Nguyên Vũ đã nói

      Nói thêm ngoài lề:
      Muốn biết người nào là thạc sỹ, giáo sư,tiến sỹ giấy thì kiểm tra trình độ ngoại ngữ thì lòi ra hết. Vì anh có các bằng ấy thì phải thông thạo ít nhất một ngoại ngữ.
      Ở tỉnh tôi nó mua bằng cấp ba,đại học để củng cố địa vị rất nhiều. Khi có người làm lộ ra thì bị làm…chìm xuồng hết. Hic

    • Khách đã nói

      Đến cơ sự như này theo tôi là do Hậu quả của hồng hồng tuyết tuyết… í lộn … chuyên chuyên, “trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ” và với mo cau quả cà với tấm lòng kếch mệnh tiến lên …cả nước xuống hố !
      Ai đời chỉ là yta rừng chẳng hiểu làm sao cứ chạy vù vù, trình độ không có mà cái chi cũng … mần tuốt, biết tuốt (công an, tài chính…)…

  39. chanroi đã nói

    Từ khi bác ba cho người khác ké việc, điểm báo chậm và tẻ hơn trước vì ít thấy bác bình lựng vui như xưa.
    Mấy dòng chân thành, bác đừng giận nhé.

    • Trực ngôn đã nói

      Chính xác, điểm độc đáo của TTXVH là có sự tương tác giữa chủ nhà và khách đến chơi, biết là Anh Ba nhiều việc, thông cảm cho anh, nhưng mong anh cố gắng nhé. Cám ơn anh.

    • A.Chang đã nói

      nhưng cộng đồng còm ở đây vui hơn xưa bác Chanroi à,
      đặc biệt thỉnh thoảng có bà con bình lựng vui hơn cả anh Ba,

    • Minhhoang đã nói

      Bác nên thông cổm, TTXVH chỉ có mỗi mình ABS cán đáng, việc nhiều mà người chỉ một. Nay thì việc cũng vậy, cũng chỉ bấy nhiêu, nhưng lại thêm nhiều bác nữa đảm trách việc thư lại đấy ạ!

      Bác đừng rầu rỉ râu ria ra rậm rạp,ngày trước không có chuyện “Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.” Nhưng nay lại có, chứng tỏ các bác “Thư lại” thiếu việc làm, nên mới cho các còm “ngâm tôm” có hơi bị lâu. Kiên nhẫn là má của thành công, mong Bác Chán Rùi cứ còm cho nhiều vào thì tình trạng nầy mới thấy được ánh sáng đèn dầu le lói dưới tầng lầu.

      He he he. Đả đảo mấy Bác “Thư Lại”.

      Đả đảo, đả đảo, đả đảo…rồi để còm của Vịt tui bị chìm xuồng luôn à?

      TTXVH sống mãi trong sự nghiệp báo chí của nước ta. Muôn năm, muôn năm, muôn năm( quên gõ dấu: muốn nằm)

  40. Trực ngôn đã nói

    PN&HĐ: Kế ly gián của Tào A Man và cuộc tranh cãi vô bổ (TVN)
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-15-pn-and-hd-ke-ly-gian-cua-tao-a-man-va-cuoc-tranh-cai-vo-bo

    Tất cả đều nhằm một mục đích chia rẽ Việt Nam với cộng đồng ASEAN, chia rẽ giới lãnh đạo với người dân Việt Nam, và chia rẽ người Việt Nam trong nước bất kể địa vị xã hội với người Việt ở nước ngoài.
    Điều người viết cảm thấy hơi lạ là tại sao Việt Nam có những “vũ khí” rất sắc bén trong việc đấu tranh chống các “thế lực thù địch” mà vẫn giấu kỹ thế trong trận chiến này? Trong khi những những thứ vũ khí thực sự cần giấu thì lại thấy “show” như người đẹp “show hàng” trên báo.
    Những cây bút sắc sảo này đi đâu rồi nhỉ? Trong khi những “thế lực thù địch” thật sự vẫn đang khua môi múa bút trong việc ly gián nội bộ chúng ta, hòng đục nước béo cò. Độc giả, trong đó có người viết thấy nhớ họ quá.
    ————————-
    Một điều rất đơn giản, phản ứng tự nhiên ai cũng phải làm khi bị người khác vu khống mình, đó là lên tiếng nói lên sự thật, để biện minh cho mình và đối với CQ thì đó còn là tiếng nói chính thức của một Nhà nước, là Quốc thể.
    Nhưng CQ không làm, tại sao ??? Thế thì người dân và nhất là các bậc nhân sỹ trí thức, các cây bút chân chính hãy lên tiếng để phản bác lại những luận điểm xuyên tạc hồ đồ, có âm mưu chia rẽ dân tộc Việt này. Chúng ta chỉ có vũ khí duy nhất làm bọn chúng (ngoại xâm và nội xâm nói chung) sợ là lòng yêu nước và công luận.
    - Trên các bài viết, comment hãy chỉ đích danh tụi tàu đánh đập, cướp bóc ngư dân là “bọn cướp biển trên tàu ngư chính trung quốc”, “bọn cướp biển được trang bị vũ khí hải quân trung quốc”, gọi vậy tuy dài dòng nhưng nói đúng bản chất sự việc, đó là hành động cướp biển do trung quốc thực hiện.
    - Trong các cuộc biểu tình, cộng đồng người Việt hải ngoại hãy vượt qua quá khứ để “cờ vàng cờ đỏ” cùng bên nhau chống lại kẻ thù chung, đây là điều tàu cộng sợ nhất với dân tộc Việt.

    • Trực ngôn đã nói

      Xin lỗi nói rõ thêm, biểu tình ở Hải ngoại chứ nếu trong nước mà làm vậy thì… bỏ bu đó.

    • Minhhoang đã nói

      Quả đúng như lời Bác nói: “Bỏ bu” tức là không cần bú mớm nữa, đúng không ạ?

      Chuyện cờ quạt, Vịt tui cũng đồng quan điểm với Bác rằng thì là Cộng Đồng Việt Nam Tự Do, tức “Khúc Ruột Ngàn Dặm” mà đã có dạo đảng ta kêu gào, cũng vì chuyện chung mà nên dậy (dấy) nghĩa, giống như Đức Hưng Đạo Vương đã tắm gội cho Thượng Tướng Trần Quang Khải năm nào. Anh em một nhà, gọi nhau hai tiếng “Đồng Bào” mà xa vắng quá cỡ….thợ mộc.

      Thật vậy, từ Bắc chí Nam, tính từ trước mốc điểm 30.04.1975 làm chuẩn thì có bao người biết đến cờ đỏ sao vàng? Có bao người vì tấm Hoàng Kỳ nầy đã vẫn luôn dấn thân và xông pha từ dạo ấy, tức dạo mà lá cờ nầy khởi đầu tung bay vào năm 1948? Xen giữa là có cả cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nửa đỏ nủa xanh, chính giữa là cái sao vàng đại diện cho mấy “bà má Hậu Giang” như Nguyễn Thị Bình, Lê Bá Thành, chị Sáu Sứ, chị Hồ Thị Kỷ (giống như vụ Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé nhưng nhân chứng vẫn còn đầy rẫy tại Cà Mau trong việc chị Hồ ôm hai quả dừa khô…tự sát khiến cho hai thằng Mỹ lõ đền mạng cùng mấy chục thèng cảnh sát “ác ôn”?”)

      Vịt tui thuộc loại con nhà lính, vẫn lấy tình nhà binh (Không phải tình nhà…thổ)làm trọng. Chiến cuộc nào cũng phải nên nhanh chóng đứt điểm, tựa như các cuộc hành quân thần tốc của Quang Trung Võ Đế khiến cho phường Lê Chiêu Thống không thể ngóc đầu, mà Thanh triều cũng không còn sức để mà giương oai diệu võ.

      Cần biết, ngoài thống kê học, đơn giản là màu cờ sắc áo, tâm lý học (để chiến) cần phải được đào sâu. Huống chi các “cậu ấm, cô chiêu” được bố mẹ cho đi “Tỵ nạn Giáo Dục” từ cháu của nguyên (cựu) chủ tịt Triết, anh ba Dũng, con của vụ “Đồng Tiền Dơ Bẩn” Lê Đức Thú Y,… có ai đã từng biết mầu Cờ Vàng là thế nào đâu? Hay thành phần “ba phải” như MTGPMN, con cháu của họ có biết mốc gì lá cờ nầy nếu như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Huỳnh Tấn Mẫm,…không cho xem mấy bức ảnh trong viện bảo tàng thời “đấu tranh” oanh liệt mà trong đó có cả Cờ vàng ba sọc đỏ làm nền?

      Lại nữa, mấy má Miền Nam, hay “Mẹ Vẫn đào hầm” ở Củ Chi đang “trường kỳ khiếu kiện” từ Nam đến Bắc ở mấy căn hộ “Nhà Tiếp Dân” tại Hà nội và Sì Gòn, hổng lẽ lại trưng lá cờ vàng khi con cái họ đã dâng hiến hết đứa nầy đến đưa kia cho đảng… quan vênh à?

      Đúng là chuyện dài từng tập!

      Vịt tui sẽ đạp…cái chân vịt phía sau Bác Trực Ngôn (trong đề tài nầy) sau câu:

      “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”.

      “Hát Nữa Đi Em”, nghen Bác!

  41. Nhất quốc Tâm đã nói

    Tên Sơn thừa hành bán nước rồi, cho nên thế sự mới như vậy. Chúng nó mặc kệ bà con ngư dân ta.
    Cả một lũ nói láo!

    Quốc Tâm

  42. Khách đã nói

    Thêm 330 tỉ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng

    Rất nhiều người đã lên tiếng về tình trạng chúng ta được định hướng để chỉ biết tự hào về quá khứ mà quên mất hiện tại nhưng có lẽ do kiếm ăn, kiếm danh bằng con đường này quá dễ nên nhiều người lao vào vẽ dự án. Ngày ngày, khắp các phương tiện truyền thông đều nói về việc xây dựng các tượng đài, khu di tích, nhà Bảo tàng v..v. Thậm chí, thấy việc trùng tu các di tích ngon ăn quá nhiều nơi người ta còn cố tình phá phách để được đầu tư trùng tu, xây mới…
    Đất nước nghèo, dân trí thấp vậy sao họ không tập trung để phát triển giáo dục ? Tại sao các sinh viên tham gia cuộc thi robotcon phải đi mua các đồ phế thải ở hàng đồng nát về chế tạo robot ? Tại sao các trường ĐH hết sức thiếu thốn các phòng thí nghiệm ? Tại sao các bệnh viện lớn thiếu các phương tiện hiện đại phát hiện, chẩn đoán bệnh ?

    Những người đứng đầu đất nước và các cơ quan định hướng mà xuất thân từ các ngành văn hoá, văn học, lịch sử… thì chỉ biết mỗi cách kiếm sống bằng ăn mày dĩ vãng chứ biết làm gì !

    • Khách đã nói

      NướC Mỹ chỉ có lịch sử 300 năm, nước Nhật không những chả đánh thắng tên xâm lược đầu sỏ nào mà đi xâm lược thì bị đánh cho thua khốn đốn, nước Úc cũng đếch có gì để mà khoe… Tóm lại, có rất nhiều nước không có lịch sử hào hùng để mà tự hào , để mà phát huy thì họ trở thành các quốc gia phát triển, văn minh, giàu có. Ta tự hào nhiều quá nên 2/3 dân số, với 5 chục triệu người vẫn thuộc diện đói nghèo, mọi rợ, nếu so với dân các nước.

      Nếu các ông lãnh đạo hiểu được điều tối đơn giản này thì đã không có những trò lố như dịp kỷ niệm ngàn năm, như những lễ hội xanh đỏ, như phong trào xây dựng các tượng đài, trùng tu ,xây mới các khu di tích rầm rộ…

      Nhưng các ông ấy hiểu được thì chúng ta đâu còn gù lưng mà gõ phím như thế này.

  43. [...] Đọc tiếp » 29 Votes [...]

  44. gocsayblog đã nói

    -
    NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2008/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2008
    QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

    Điều 1. Vị trí và chức năng
    1. Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí phục vụ các đối tượng có nhu cầu ở trong nước và ở nước ngoài.

  45. Khách đã nói

    Tàu khựa cắt cáp tàu thăm dò (tài sản nhà nước) -> báo chí phản ứng ầm ĩ.
    Tàu khựa đánh đập ngư dân (tính mạng con đen) -> báo chí im thin thít
    Nghĩ mà tủi cho tính mạng dân mình

    • trần nguyên đã nói

      một tay em cầm thằng bù nhìn
      một tay em cầm quan tiền
      …..
      ….
      ai ơi! của nặng hơn người.
      mà lị!

  46. TungDao đã nói

    18 vị sĩ phu , hiện đã lên 20 vị.
    20 vị đã làm một việc dũng cảm là gửi trực tiếp các kiến nghị của họ đến BNG, Quốc hội về các vấn đề xã hội, nhân dân Việt Nam đang quan tâm, nhất là chủ quyền lãnh thổ.
    Các vị sĩ phu, trước tiên họ sử dụng quyền công dân của mình được pháp luật cho phép, dùng uy tín, ảnh hưởng của mình cho các vấn đề họ kiến nghị.
    Các sĩ phu, họ không đại diện cho ai cả, không cho một hội, đoàn, đảng phái nào bởi họ không làm CHÍNH TRỊ, họ làm bởi lương tâm, trách nhiệm của một công dân đang sống, làm việc tại đất nước này, họ cần phải nói, phải kiến nghị mà bản thân họ thấy phải làm. Đơn giản chỉ thế thôi.
    Chính quyền của ta, cụ thể các cơ quan Nhà nước đang đối xử với các sĩ phu ở dạng đối phó, xem các sĩ phu như những
    người làm chính trị.
    Sự tác động trực tiếp đến các cơ quan Chính phủ của các sĩ phu với mục đích cuối cùng là nhằm thay đổi một CHÍNH SÁCH. Chính sách chính quyền của dân, do dân và vì dân!.

    • Khách đã nói

      Đông như này lấy đâu ra bao cao su mà xài nhỉ ?
      mà hỏng xài BCS thì bọn nớ sẽ xài thứ gì vậy ta ?

      • Minhhoang đã nói

        @Khách lúc:27

        Dẫu “đông như quân Nguyên” thì đã có “chế hai” của câu ba Dũng Dam Dang (Cái con bà nó, phải đuổi việc…cái ngón tay nầy quá. Đảm đang, xin lỗi người nhà của anh Ba, khi cháu ngoại của ảnh cũng đang tập tành học tiếng…vẹt, đánh vần mãi sẽ đọc thành “dâm đãng” mất!)

        Chế Hai, như bài báo của Nhà báo Huy Đức tường trình dạo nào, cai quản một vùng “bao la” ở Đông Nam Bộ, dù “cứ điểm” của anh ba Dũng gần ngã ba Đầu Sấu, lấn dần tới U Minh, nay tới Hải Phòng, nơi mà cả thế giới của “khúc rọt ngàn dặm” đang oằn oại trong cơn đau, dẫu là nơi quê nhà.

        Chế Hai của ba Dũng có cả một rừng…cao su.
        Đừng no. Có bao (cao su) che hết rùi. Rõ…khiếp!

  47. Mot nguoi Viet nam đã nói

    TVN vừa có bài rất đáng đọc , nhanh nhanh kẻo …
    “PN&HĐ: Kế ly gián của Tào A Man và cuộc tranh cãi vô bổ”
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-15-pn-and-hd-ke-ly-gian-cua-tao-a-man-va-cuoc-tranh-cai-vo-bo

    • Chi Lăng đã nói

      Ngư dân mình khổ quá! Chả có chỗ nào mà dựa dẫm nữa. Cứ cái cảnh này tôi nghĩ ta nên đề nghị được nhập vào thành một bang của nước Mỹ trong thời hạn một trăm năm. Sau một trăm năm đó, chắc chắn ta sẽ có một VN hùng cường, tự do, dân chủ. Đến lúc đó bọn Tàu chắc chắn không còn ăn hiếp chúng ta được nữa. Có ai đồng ý với tôi không, xin mời giơ tay.

  48. NXT đã nói

    Kính mời bà con đọc và tham gia ký tên: TOÀN VĂN KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
    ———–
    Tổ Quốc VN là của Dân Tộc VN, không phải của riêng của một nhóm người nào (dù họ đang là những kẻ nắm quyền cai trị đất nước). Tổ Quốc ta đang trong khi bị đe dọa mất nước. Mỗi người con dân Việt phải lên tiếng. Mỗi con dân Việt cần nhắc nhở nhau tấm gương của Bình Tây Nguyên Soái Trương Định với câu nói để đời: “Triều đình hòa nghị thì cứ hòa nghị. Việc của Định thì Định cứ làm. Định không nỡ ngồi nhìn giang sơn chìm đắm”.
    Tổ Quốc cần, tôi xin hiến tính mạng, của cải… cho sự nghiệp chống xâm lược Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam .
    Được chết trên chiến trường chống Tầu, với tôi là vinh hạnh.

    • quebang đã nói

      Tổ Quốc cần, tôi xin hiến tính mạng, của cải… cho sự nghiệp chống xâm lược Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam .
      Được chết trên chiến trường chống Tầu, với tôi là vinh hạnh

      • Ai đâu ra đấy, định kích động đểu à. Chết cho Đảng à? No. Never. Trong tim tôi chỉ có một con tim dành cho Tổ Quốc và tôi chỉ bảo vệ nó để trao vào tay chính nghĩa, mà chính nghĩa bao giờ mới có đây?

      • NXT đã nói

        Người Dân Xịn đã nói
        “Ai đâu ra đấy, định kích động đểu à. Chết cho Đảng à?”
        Tôi không hề có ý định kích động gì ai chứ chưa nói đến “kích động đểu”. Tôi chẳng thiết tha với đảng CSVN, với chế độ hiện hành hơn bất cứ ai đang đọc những dòng chữ này. Tôi chỉ đơn giản nói nên suy nghĩ của mình: Tổ Quốc VN là chung của mọi người dân VN. Tôi không chịu được khi tưởng tượng tương lai VN là một Tây Tạng, Tân Cương mới. Nếu Tầu lại phát động 1 cuộc chiến tranh như năm 1979 thì dân VN nên đánh và phải đánh thắng. Thắng được cuộc chiến ấy rồi thì vũ khí trong tay (để tiến hành chiến tranh thì nhà nước phải vũ trang hoặc để dân tự vũ trang) người dân VN khó gì để chọn người lãnh đạo xứng đáng? Còn nếu chúng ta thờ ơ, đứng ngoài cuộc chiến ư? Bài học của cha con họ Hồ còn sờ sờ ra đấy. Dân bất hợp tác với chính quyền, để mặc cho quân Minh tràn vào bờ cõi. Kết quả là một thời kỳ bị đô hộ thảm khốc nhất trong lịch sử.

  49. Khách đã nói

    Thêm 330 tỉ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng

    Kinh phí bổ sung là 330 tỉ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 410 tỉ đồng.

    Còn rất nhiều hoàn cảnh khốn khó, nhiều địa phương thiếu trường, trạm y tế, cầu kiên cố vậy mà Quảng Nam vung tay xây tượng tới 410 tỷ đồng, bằng 400 hoặc 40 ngôi trường ở vùng nông thôn, tuỳ theo quy mô xây dựng .

    Đã có một tượng đài Mẹ Thứ rất lớn rồi mà họ còn chưa hài lòng.

    Có rất nhiều kẻ lợi dụng xương máu của nhân dân để kiếm ăn bằng những thứ nguỵ trang như giáo dục truyền thống anh hùng…Các ông cán bộ văn hoá của ta thật cao tay !

    Một đất nước còn rất nghèo vậy mà nảy nòi ra chuyện nơi nơi đua nhau xây tượng đài, đền, miếu…
    Cụ Hồ khuyên sao hả các ông lãnh đạo ???

  50. Khách đã nói

    Trung Quốc cử tàu ngư chính tuần tra
    Trường Sa 11/07/2011 | 06:22:00
    Từ khóa : Trường Sa, Vành Khăn, Tàu ngư chính, Tài nguyên, Tàu cá

    Trong bản tin ảnh phát đi vào lúc 15 giờ 41phút ngày 10/7, phóng viên Tân Hoa xã Hầu Kiến Sâm cho biết sáng cùng ngày, tàu ngư chính số 46012 đã rời cảng Tú Anh thuộc thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam lên đường đi Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa)thay thế tàu ngư chính số 301 làm nhiệm vụ bảo vệ…….Đồng thời, hành động tuần tra bảo vệ ngư chính là biện pháp quan trọng thể hiện chủ quyền và sự quản lý của Trung Quốc đối với vùng biển Trường Sa…
    ———————
    Vậy là quá rõ, bản tin này là một trong những gì mà bọn cướp nước và bán nước đã ”đồng thuận” định hướng dư luận! Họ đã quên tàu ngư dân bị quân đội TQ cướp bóc, ngư dân bị đánh đập. Hành động càn quấy của bọn cướp nước đã được TTX VN hổ trợ đưa tin càng khiến ngọn lửa yêu nước của người dân VN bốc cao hơn, mãnh liệt hơn đến lúc nào đó thiêu rụi mọi chướng ngại để nước Việt Nam trở thành một quốc gia Tự Do, Dân Chủ, Giàu Mạnh và Văn Minh kề vai cùng bạn bè khắp năm châu.

  51. TRAN DU đã nói

    Tôi chỉ có hơn trăm cái bản đồ, tôi nghĩ là trên thế giới còn có hàng ngàn cái bản đồ nhưng do điều kiện đi lại nên tôi không thể sưu tầm hết được. Trong tất cả những bản đồ mà tôi nghiên cứu thì không thấy một cái bản đồ nào của phương Tây nói rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của nước nào khác mà đều nói là của Việt Nam. Sử liệu ghi rõ, biển Hoàng Sa, Trường Sa là biển Giao Chỉ gần Trung Quốc
    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/giaoduc.net.vn/TQ-nguy-tao-chu-quyen-VN-tren-bien-Dongcon-nhieu-tai-lieu-chua-dua-ra/6628568.epi
    —————————-
    THEO TÔI, NHỮNG BẢN ĐỒ MÀ NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU HIỆN LƯU GIỮ CHỨNG MINH TRƯỜNG SA- HOÀNG SA LÀ CỦA VN CẦN PHẢI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BẢO VỆ NHƯ LÀ BẢO VẬT QUỐC GIA
    CẢNH BÁO TRƯỚC CŨNG KHÔNG THỪA !

    • Khách đã nói

      Việc này Bác Nguyễn Đình Đầu kêu gọi lâu rồi, nhưng hình như NN không quan tâm lắm.
      Họ quan tâm đến mấy bản vẽ quy hoạch đất thôi, chứ đất ở mấy bản đồ này đang trong diện tranh chấp, phân lô không được.

    • Khách đã nói

      Nếu cần cung cấp cho nhà nước ông Nguyễn Đình Đầu cũng chỉ nên đưa bản sao chụp. Bản gốc nên tìm nơi cất giữ cẩn mật, nếu lưu trữ ở nước ngoài (như Thụy Sĩ chẳng hạn) được thì càng tốt. Gián điệp Tàu có mặt khắp mọi nơi, cảnh giác không bao giờ thừa.

    • qx đã nói

      Vấn đề là bây giờ không biết tin ai để mà giao tài liệu quan trọng về biển đảo. Họ Võ giao gia phả cho cán bộ nhà nước và mất tiêu luôn. Họ Phạm các năm trước phải đối mặt với “cán bộ trong đất liền ra” lùng sục tài liệu quan trọng về Hoàng Sa, may mà họ cảnh giác.

      Còn nhiều người trong ngoài nước có tài liệu mà không dám đưa ra, vì đưa ông nhà nước thì ổng … quăng vào sọt rác hay vất lung tung đâu đó tận bên kia biên giới (“cũng là nhà”).

      Khổ là mình mất chủ quyền rồi, như báo ĐCS và VietNam+ chứng minh đó, nên sự tình nó ra vậy, đành đau thôi.

      qx

  52. Câm Điếc đã nói

    Cái bản tin của TTXVN ( Chắc là Thân Tầu Xã VN ) chỉ làm nhức nhối thêm người đọc . Bọn nó đem tầu xâm phạm lãnh hải của ta mà được hả ? hỡi những người có còn dòng máu Việt không ?

  53. Rau Sắng Chùa Hương đã nói

    Anh Ba ơi,

    Lướt qua bài điểm của anh Ba thấy cái tít “Thêm 330 tỷ đồng xây tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng” và lướt qua bên NLD thấy bài viết thật buồn về con trai cả của người phụ nữ anh hùng “còn cái lai quàn cũng đánh” Út Tịch:
    http://nld.com.vn/20110714033650243p0c1002/chuyen-buon-o-nha-chi-ut-tich-gap-lai-thang-hien-ngong.htm

    Chẳng lẽ những anh hùng như chị Út Tịch đã hy sinh vì nước mà con cháu họ sống như vậy sao?

  54. Mot nguoi Viet nam đã nói

    “Tàu cá báo cáo bị hải quân nước ngoài bắt giữ, tịch thu hải sản”
    http://vn.news.yahoo.com/t%C3%A0u-c%C3%A1-b%C3%A1o-c%C3%A1o-b%E1%BB%8B-h%E1%BA%A3i-qu%C3%A2n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-230645243.html
    ….. Và các phản hồi của độc giả . Cho thấy dân ta ko bao h thờ ơ với vận mệnh đất nước

  55. Canhphuonghong đã nói

    Tại sao cả “Hệ thống chính trị” vị trí nào cũng được bố trí 2-3 thậm chí cả chục cấp phó,mà chỗ em Nga phát thanh viên không có.Đề nghị BNG bổ sung ngay cấp phó cho em Nga,ở vị trí quan trọng này đề nghị cơ cấu cả cấp phó thường trực.

  56. binhboong đã nói

    Về cách đưa tin của TTXVN, bọ Lập có cách nói hay nè http://quechoa.info/2011/07/15/b%E1%BB%97ng-d%C6%B0ng-mu%E1%BB%91n-nh%E1%BA%ADu/#more-13016

  57. dobatnhi đã nói

    Tổng thống Syria sẽ bị mưu sát trong tháng 09-2011
    Link: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/07/15/chiem-tinh-tong-thong-syria-se-bi-muu-sat-trong-thang-9-2011/

  58. DOQUOCMINH đã nói

    Tôi:Đỗ Quốc Minh đã ký tên trong”TOÀN VĂN KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC”.

  59. QuangPhong đã nói

    Ai đã vào đã là thân của trang 3S và NX Diện rồi thì tẩy chay Beo đi- bây giờ tẩy chay thêm ĐôngA nữa.Chó sủa -kệ nó, sủa gì cũng kệ chúng nó.

    • Vỡ Tan đã nói

      Kệ mẹ nó. (Beo,Đông A)
      Đọc nó mới biết nó là Loại nào chớ. Có lúc mấy quan chức đọc báo lề trái lén lút thấy tội nghiệp. Xí điều chửi thề chít cho đã tức:
      - Đù mạ. Chúng mày hèn thế. Ngu thế. Đọc công khai sợ bị CA bắt hả.

  60. Thượng tầng đã Có một vài thay đổi nhỏ so với ds dự kiến ngày 10/7:

    TBT: Nguyen Phu Trong
    TT: Nguyen Tan Dung
    CTQH: Nguyễn Sinh Hùng
    CT Nước: Trương Tấn Sang
    Hoàng Trung Hải: PTT thường trực
    Vũ Văn Ninh (Bộ trưởng BTC): PTT (phụ trách mảng kinh-tài)
    Nguyễn Xuân Phúc ( BT chủ nhiệm VPCP): PTT (phụ trách mảng nội chính)
    Nguyễn Thiện Nhân: PTT (VH-XH-GD)
    Lê Hồng Anh: thường trực Ban bí thư
    Vương Đình Huệ (tổng kiểm toán NN): BT BTC
    Nguyễn Văn Bình (phó thống đốc NHNN): TĐ NHNN
    Nguyễn Văn Giàu (thống đốc NHNN): Phó chủ tịch QH
    Trần Đại Quang (thứ trưởng BCA): Bộ trưởng CA
    Nguyễn Thị Kim Ngân (bộ trưởng Bộ TBXH): bổ sung vào BCT, phó CTQH
    Đinh La Thăng (Chủ tịch tập đoàn DK): BT GTVT
    Huỳnh Phong Tranh (Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng): TT nhà nước
    Vũ Đức Đam (Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh): Chủ nhiệm VP CP
    Đào Việt Trung (thứ trưởng Bộ Ngoại Giao) – VP Chủ tịch nước
    Phạm Bình Minh (Thứ trưởng BNG) – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
    Tòng Thị Phóng (phó CT QH) – CT MTTQVN
    Nguyễn Thị Kim Tiến ( thứ trưởng BYT ): Bộ trưởng BYT
    Bà Thu Hà( Phó bí thư thành ủy TP.HCM) : Bộ trưởng bộ LĐTBXH

    Bổ sung khả năng thay đổi nhỏ chút như sau:

    Trần Văn Minh- CT Đà nẵng chuyển về Phó Ban TC TƯ để con bác Năm Chi ( Xuân ANh) lên chủ tịch Đà Nẵng
    Nguyễn Thị Minh( Hải Dương) lên Bộ trưởng LDBXH

    Ông Lê Hồng Anh hiện là thành viên Ban Bí thư, phụ trách công tác nội chính, do đó sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng phụ trách nội chính của ông Trương Vĩnh Trọng. Nguyễn Xuân Phúc sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng thường trực, vì ông là Uỷ viên Bộ Chính trị. Một nhân sự khác có khả năng làm Phó Thủ tướng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, vì bà Ngân cũng là Bí Thư trung ương Đảng, mà ghế Bộ trưởng Lao động thì từ trước tới nay không cơ cấu vào Ban Bí thư. Quốc hội sẽ có 2 phó chủ tịch mới là ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, vì cả 2 ông này đều ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách

    • Ông Lê Hồng Anh cũng là UV BCT 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Sau đại hội XI, Ông LHA nằm trong Ban bí thư, được giao tác phụ trách nội chính. Mình vẫn thấy ông này thay ông Sang làm thường trực Ban bí thư hơn là làm PTT.

    • DOQUOCMINH đã nói

      Nắm giữ vai trò cao nhất trong chính phủ nhiệm kỳ vừa qua ô Nguyễn Tấn Dũng đã “có công” dẫn dắt xã hội VN đến chỗ SUY THOÁI TOÀN DIỆN( C trị,K tế ,G dục,ANQP…).Nay nếu quả như dự kiến…tương lai Việt Nam về đâu? thiết nghĩ không cần nói ra thì câu trả lời vẫn MUÔN NGƯỜI NHƯ MỘT(trừ một số trong những người đồng…)

    • Khách đã nói

      Đã bảo đội hình như rứa là được rùi . Với đội hình ra sân như trên , dù có xào đi , xáo lại kiểu chi thì cũng giống nhau thui . Có chi thắc mắc ? Bàn bạc cho mệt người hè ! Ví dụ :
      1/
      Tổng bí thư : Nguyễn Phú Trọng
      Chủ tịch nước : Trương Tấn Sang
      Thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng
      CT Quốc Hội : Nguyễn Sinh Hùng
      2/
      Tổng bí thư : Nguyễn Tấn Dũng
      Chủ tịch nước : Nguyễn Sinh Hùng
      Thủ tướng :Nguyễn Phú Trọng
      CT Quốc Hội : Trương Tấn Sang
      3/
      Tổng bí thư : Nguyễn Sinh Hùng
      Chủ tịch nước : Nguyễn Tấn Dũng
      Thủ tướng :Nguyễn Phú Trọng
      CT Quốc Hội : Trương Tấn Sang

      vân vân ….

      Chẳng có gì phải phàn nàn ! Đều là đỉnh cao trí tuệ cả . hu hu…

      • qx đã nói

        Thằng nào cũng vậy, có gì khác ba bốn chục năm trước đây đâu? Tuổi trẻ giỏi giang vẫn bị gạt ra ngoài cả, bọn già nua, ngu si và bảo thủ vẫn chàng ràng xôi thịt mâm trên, có cho nước Việt ngóc đầu lên đâu.

        qx

    • Lan đã nói

      Bây giờ cho em bầu (kiểu bỏ phiếu tín nhiệm), em không bầu cho ai trong danh sách này hết. K chứng tỏ được năng lực, sao lại tiếp tục lãnh đạo???

    • KTS Bui Lan đã nói

      Nhân sự không quan trọng bằng cơ chế.

  61. Cao Nguyên đã nói

    CHỈ NGẮN GỌN VÀ ĐƠN GIẢN : XUỐNG ĐƯỜNG SÁNG CHỦ NHẬT TỚI !
    Các bạn chuẩn bị sức khỏe và đồ nghề để xuống đường, thét vang những khẩu hiểu đả đảo bọn Tàu cộng, bọn cướp nước, bán nước.

    • Khách đã nói

      Điều gì làm tàu khựa sợ, thì mình làm.
      Cháu rất mong các Bác nhân sỹ trí thức ở SG hãy cùng chúng cháu xuống đường 17/7 này, sự có mặt của các Bác là niềm cổ động lớn cho chúng cháu.

  62. TRAN DU đã nói

    Bổ sung báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển đảo, nhất là những vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông (gửi ĐBQH tự nghiên cứu).
    ———–
    ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỰ NGHIÊN CỨU CHỨ KHÔNG THẢO LUẬN ?

    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110715/Bau-nhan-su-cap-cao-dien-ra-nhu-the-nao.aspx

    • echxanh1968 đã nói

      Ban đầu trong chương trình không có biển đảo, nhưng do nhiều ĐBQH đề nghị đưa biển đảo vào, nên mới có việc gửi báo cáo của CP cho ĐBQH. Như vậy là có nhiều vị ĐBQH quan tâm đến chuyện này, chứ nếu không vị nào lên tiếng thì ê mặt QH quá.
      Nhưng mà chỉ gửi ĐBQH tự nghiên cứu thì không có tác dụng bao nhiêu, mà phải thảo luận, cho dù thảo luận ở phiên họp kín, thì mới ít nhiều ra chuyện. Tốt hơn nữa là phải thảo luận ở phiên họp công khai, nhưng khó có chuyện đó, lý do vì sao thì bà con chắc biết rồi. Còn việc ra nghị quyết của QH tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa thì càng khó, mặc dù có căn cứ để làm việc này, và tác dụng, ích lợi (đối với dân, với nước, dĩ nhiên) của nó là rất lớn.

  63. Hoàng Hà đã nói

    Kính gửi anh 3S!
    Theo cách đưa tin của TTXVN thì bản tin này làm nhức nhối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam yêu nước.
    Không lẽ nào tờ báo định hướng cho báo lề phải mà lại đi cổ võ cho hành động tuần tra của Tàu Khựa mà thực chất đây là việc vi phạm lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam.
    Các Blogger hãy mạnh mẽ phản đối cách đưa tin này của TTXVN kẻo ít bữa nữa nó thành TTXCN (China).
    Cảm ơn anh BS.

    • Hồng Hà 123 đã nói

      Mọi người tập trung theo rõi động thái của các “cơ quan chức năng” “có thẩm quyền” của xứ thiên đường này,nếu trong một hai ngày tới mà không có đả động gì theo chiều hướng tử tế ,hoặc là có sự hối lỗi của TTXVN thì có thể chắc chắn rằng đã có sự định hướng và là một trong những nội dung mà sứ giả HXS của nhà sản vừa qua mới lãnh chỉ thiên triều.
      Nếu không phải vậy,vì lẽ gì mà câm như hến như thế !

  64. Neo Hon đã nói

    Náy người anh em,một bài hát của những ngày Chủ Nhật Yêu Nước
    sáng tác :Trần Lê Quỳnh ;Tuấn Khanh phối khí và thể hiện .Xin click vào đây :

  65. Neo Hon đã nói

    Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh viết :”…cháu gửi hai bác nghe qua ca khúc cháu viết cho những người xuống đường vì Biển Đông. Cháu nhờ nhạc sĩ Tuấn Khanh hòa âm và thể hiện. Bài này cháu viết xong đúng ngày giỗ 49 ngày của bố (Trần Hoài Dương). Không biết có phải điều trùng hợp không, vì cháu nghĩ nếu bố còn sống, chắc bố cũng sẽ đi cùng mọi người trong mấy ngày Chủ nhật.

    Lời bài hát:

    Này người anh em

    Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương
    Đi trên đường, tay trong tay đều nhịp bước

    Để còn nhớ tiếng nói cha ông, giặc vào đây sẽ bại vong
    Còn ghi dấu Bạch Đằng Giang cuộn sóng

    Để ngày sau nhớ hôm nay, người Việt Nam tay cầm tay
    Tình yêu nước đến bên nhau, đứng chung đồng bào

    Tổ quốc gọi ta, Hoàng Sa, Trường Sa
    Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại.

    Nổi sóng Biển Đông, con cháu Tiên Rồng,
    Này người anh em, nắm tay cùng tôi.

  66. ba láp đã nói

    Vực lại Hào Khí Diên Hồng – Lời kêu gọi xuống đường vào ngày 17 tháng 7 của nhóm Ngày Chủ Nhật
    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/vuc-lai-hao-khi-dien-hong-loi-keu-goi.html

  67. D.Nhật Lệ đã nói

    Sáng nay,tôi vào trang basam không dễ dàng
    như mấy ngày trước từ 3 địa chỉ.Chẳng biết có
    vấn đề gì không ? Mong anh ba…không bị “kẻ
    lạ”…chiếu tướng để tiếp tục phá vòng nô lệ !
    Xin cám ơn công sức của anh ba.

  68. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Sức mạnh của nhân dân sẽ bùng lên như vũ bão, không lực lượng trấn áp nào dập tắt được, khi mà
    Lòng căm hận lũ cướp nước và lũ bán nước đã dâng lên đến tột định.
    Bè lũ bán nước khốn nạn và bọn cướp nước đã bắt tay nhau trơ trẽn đến tột đỉnh.
    Quân đội, công an là con em của nhân dân, họ sẽ đi với nhân dân. Khi ấy, súng trong tay họ, họ sẽ quay về đâu để bóp cò?
    Đây là trích đoạn bài “Giáo dục công dân” của học sinh lớp 5

  69. Khách đã nói

    Theo thông lệ, cứ khi nào biển đông có chuyện là lũ sai nha lại lảng vảng quanh nhà Anh Ba, vì thế chắc chắn hôm nay và ngày mai sẽ có nhiều còm gây nhiễu, nói chuyện rau muống 3 đồng.
    Bà con chú ý đừng sa đà vào tranh luận linh tinh, làm dơ nhà Anh Ba.

  70. Thành đã nói

    Chào chủ nhà và các CTV, chúc mọi người mọi điều tốt lành, vững tay bút đánh đuổi Tàu xâm lược và những kẻ bán nước!

  71. trương sỏi đã nói

    Hơi ngạc nhiên vì không thấy BS đưa “bản kiến nghị khẩn cấp về bảo vệ và phát triển đất nước” của các nhân sĩ lên làm bài tiêu điểm? Hiện tại đang kêu gọi mọi người ký tên, nhưng BS thì có vẻ “lơ là” với cái bản kiến nghị này, có vẫn đề gì chăng?
    BS: Cám ơn bác đặt câu hỏi. Hỏng có “vấn đề gì”, chẳng qua là cách làm của BS: bài, tin nào có thể điểm trên trang khác được thì điểm mà thôi, vì trang này chủ yếu là điểm báo, đăng bài dịch và những bài đặc biệt hiếm nơi nào khác đăng. Đã có nhiều bài viết gởi tới, nhưng BS phải từ chối, giới thiệu qua trang khác, rồi điểm.

    • Khách đã nói

      Hôm qua ABS có điểm tin này, nhưng thiết nghĩ hôm nay và mai anh vẫn để link này ở đầu trang Ngày cho bà con chú ý, có người hôm qua bận việc không ghé nhà anh thì sao.
      BS: Cám ơn bác. Tuân lịnh ngay!

  72. chào buổi sáng đã nói

    Beo và Đông A không đáng để các độc giả ở trang BASAM bàn đến, vô trang này mong mọi người dành thời gian quý báu cho việc đọc tin và bình, đừng mất thì giờ về mấy ông bà Beo Cáo, Đông A, Đông B gì đó. Cảm ơn.
    BS: Đúng vậy! Cám ơn bác.

    • thichnoi đã nói

      tui cũng rứa, chỉ đọc anh Ba thui, có ki đọc cả ngày… nhiều khi cũng muốn còm nhưng thấy các còm sĩ nói trúng ý nên thui . Đọc còm càng thch hơn, mỗi người mỗi ý tăng lên sức anh Ba. Chuc Anh Ba ngày mới không quên nhiệm vụ mới

  73. chào buổi sáng đã nói

    TTXVN đưa tin vô tư quảng bá cho chuyến đi của tàu Ngư chính TQ xâm phạm vào Trường Sa của ta, Bộ ngoại giao câm lặng trước việc ngư dân vừa bị cướp bóc hôm qua, tảng lờ việc các trí thức tên tuổi kiến nghị minh bạch thông tin về lãnh thổ,…đây sẽ là những sự kiện nóng các còm bàn ngày hôm nay đây. Đằng sau những động thái này của chính quyền VN là bí mật động trời gì vậy

  74. qx đã nói

    Công trình 1.000 năm: Xây gấp, xuống cấp nhanh! – (PLTP).
    ———————
    Thưa bổn báo PLTP,

    Xách động phá hoại xã hội, khủng bố, giành giật chính quyền, nói dóc, nói láo, giết người, đào phá, cướp bóc, vv… và ngửa tay xin, nhận viện trợ, của bố thí từ thế giới. Ngoài thói hư tật xấu đó, bổn báo nghĩ họ có thể làm được gì chứ, gần trăm năm qua đã chứng minh vậy rồi.

    qx

    • Khách đã nói

      Vứng đề này là chiền thống quý báu của…tiệc ta !
      (Hỏng riêng gì “Công trình 1.000 năm”,)

  75. Khách đã nói

    Seomao là thuốc lá do Mao chù pí tặng HCM và CT nghiện thuốc này ,cai mãi mới xong!

  76. Khách đã nói

    Tem!
    Kính Bác và anh em sức khỏe.Xin mời một phích café chồn và 1 gói Seomao(!)
    thuốc lá panda

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s